arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Chủ Trí Tuệ - Màn 1

Hơi Ấm Quẩn Quanh


Giấc Mơ Hồi Tỉnh
Một ngày nào đó, bạn và Paimon đang đi dạo trong Thành Sumeru thì nghe thấy có nhiều người đang bàn tán về chủ đề giấc mơ...
Nói chuyện với Pedrush
Pedrush:
Xin chào, vị Nhà Lữ Hành này đã nghe qua "Khoảnh Khắc Mơ Mộng" chưa?
Paimon:
Nghe có vẻ như là một món đồ uống ngọt ngào nhỉ.
Pedrush:
Haha, thật ra đây là tên của sự kiện mà chúng tôi tổ chức định kỳ.
Pedrush:
Dạo này "giấc mơ" đang là chủ đề nóng ở nơi này, rất nhiều người đang thích thú với việc chia sẻ những giấc mơ mà mình mơ thấy được.
Pedrush:
Đến tôi cũng vậy. Lần cuối cùng mà tôi nằm mơ chính là lúc còn rất nhỏ, cho nên tôi cảm thấy vừa vui vừa có chút hoài niệm.
Paimon:
Đúng nhỉ, giấc mơ của mọi người đã quay lại rồi.
Pedrush:
Cho nên chúng tôi đã tổ chức một sự kiện, để cho mọi người có thể chia sẻ những giấc mơ kỳ ảo mà bản thân có được.
Pedrush:
Và thế là "Khoảnh Khắc Mơ Mộng" đã ra đời.
Paimon:
Thì ra là một sự kiện kể chuyện sao...
Pedrush:
Đúng vậy, ở đây ngày nào cũng có những câu chuyện ly kỳ huyền ảo, các bạn có muốn nghe thử không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể hiểu được cảm nhận của anh...
Paimon:
Đúng vậy, nhưng đối với chúng tôi mà nói thì việc nằm mơ rất bình thường, giống như là ăn cơm và đi ngủ vậy.
Paimon:
Nếu như có điểm tâm với thức uống miễn phí thì chúng tôi có thể suy nghĩ lại.
Pedrush:
Thật sao? Vậy có nghĩa là các bạn đã có được rất nhiều giấc mơ rồi sao?
Paimon:
Có thể nói là vậy. Anh đừng kích động quá, chuyện này rất bình thường thôi mà.
Pedrush:
Không không, sự kiện của chúng tôi sao có thể thiếu đi những người tham dự giàu kinh nghiệm như bạn chứ.
Pedrush:
Xin cho phép tôi gọi hai bạn là "chuyên gia nằm mơ" nhé!
Paimon:
"Chuyên gia". Hihi, nghe cũng hay đấy.
Pedrush:
Bạn có hứng thú rồi đúng không, vậy thì theo tôi đến nơi tổ chức nhé, đừng chậm trễ nữa.
Pedrush:
Bạn muốn có thức uống và điểm tâm đúng không, ở đó có đủ cả.
Paimon:
Anh cũng chuyên nghiệp quá nhỉ!
Paimon:
À không được, tôi cũng không nên tùy tiện vậy, phải nghe ý kiến của Nhà Lữ Hành đã.
Paimon:
Này, sao bạn lại im lặng thế?
Paimon:
Hihi, vậy thì anh mau dẫn hai người chuyên nghiệp chúng tôi đi nhé.
Pedrush:
Haha, được thôi, hãy đi theo tôi.
Đi theo Pedrush đến "Khoảnh Khắc Mơ Mộng"
Pedrush:
Các vị, cho tôi làm phiền chút, cuối cùng thì tôi cũng đã mời được chuyên gia đến rồi!
Pedrush:
Mời chuyên gia, mọi người có vấn đề gì thắc mắc thì cứ hỏi vị này nhé.
Ilman:
Là chuyên gia từ bên ngoài đến sao, hay quá!
Nasser:
Tôi trước, tôi trước!
Pedrush:
Đừng vội, duy trì trật tự, từng người một thôi!
Sau một hồi hỗn loạn, mọi người đã bắt đầu xếp hàng ngay ngắn.
Paimon:
Không ngờ họ lại nhiệt tình như vậy...
Atta:
Vấn đề mà tôi muốn hỏi rất đơn giản, do tôi vất vả mỗi ngày, nên tôi muốn khi nằm mơ sẽ biến thành một con Slime, như vậy liệu có thực hiện được không?
Paimon:
Tôi biết tôi biết, tôi từng mơ qua giấc mơ này, tôi có thể góp ý.
Paimon:
Lần đầu tiên là biến thành Slime Phong, tôi bị nhà mạo hiểm dùng cung bắn trúng, cho nên bay loạn xạ cả đêm.
Paimon:
Lần thứ hai là biến thành Slime Thảo, tôi bị một đám nhóc tưởng là củ cải nên đã nhổ trụi đám cỏ trên đầu tôi, đau lắm.
Paimon:
Lần thứ ba là biến thành Slime Băng, sau đó bị một đầu bếp tóm lại để làm nước ép đá bào...
Paimon:
Cho đến lần thứ tư là biến thành Slime Nham, tôi đã đi trả thù những con lợn rừng đã ăn hiếp tôi.
Paimon:
Nhưng cuối cùng thì nó đã gọi thêm mười mấy anh em đến lùa tôi, thế là tôi lại thua.
Atta:
Đợi đã, sao lại toàn là những kết cục thê thảm thế?
Paimon:
Slime là ma vật, tuy trông đáng yêu, nhưng do phá hoại mà không tránh khỏi số phận bị nhà mạo hiểm đuổi đánh.
Paimon:
Tin tôi đi, kết cục của ma vật sẽ không có gì tốt đẹp đâu.
Atta:
Cũng đúng, dẫu sao thì cũng là ma vật mà.
Atta:
Tôi chỉ muốn trải nghiệm thử cuộc sống khác thôi, nhưng biến thành ma vật thì có vẻ như còn tệ hơn bây giờ.
Atta:
Ừm, biến thành chim sẻ hay là cá chắc sẽ vui hơn chứ nhỉ...
Paimon:
Xem ra làm chuyên gia không khó như tưởng tượng nhỉ.
Paimon:
Vị tiếp theo!
Ilman:
Đến lượt tôi rồi. Chuyên gia, tôi muốn hỏi là tôi phải nằm tư thế nào thì mới có thể mơ lại giấc mơ của ngày hôm qua?
Paimon:
Hả, cái này...
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng muốn biết đó chuyên gia.
Paimon:
Bạn không giúp tôi sao?!
Paimon:
Vậy, vậy hôm qua anh đã mơ thấy gì?
Ilman:
Rất bình thường thôi, đó là một ngày ánh nắng chan hòa, tôi ngồi nói chuyện cùng vợ tôi, lắng nghe gió nhẹ thổi qua.
Paimon:
Vậy thì tìm vợ anh để nói chuyện là được rồi, đâu cần phải mơ đâu.
Ilman:
Nhưng mà, vợ tôi... sớm đã không còn nữa rồi.
Paimon:
Ối! Xin lỗi, tôi lại lỡ lời rồi.
Ilman:
Không sao, là tôi nói không rõ ràng thôi, tôi chỉ muốn được gặp lại cô ấy thôi.
Nhà Lữ Hành:
Nếu ngắm bức hình của cô ấy trước khi ngủ thì sao?
Paimon:
Đúng đó, tôi cảm thấy thay vì chú ý tư thế thì hãy nghĩ đến thứ gì đó quan trọng trước khi đi ngủ đi.
Ilman:
Chỉ như vậy là được sao?
Paimon:
Dẫu sao anh cũng là người nghĩ đến cô ấy, cũng là người nằm mơ, cho nên giấc mơ rất có thể sẽ kết nối mọi thứ lại với nhau.
Ilman:
Có lý, để đêm nay tôi làm thử xem! Cảm ơn lời gợi ý của chuyên gia nhé!
Kathya:
Đến tôi đến tôi! Tôi muốn biết được tên của loại thực vật mà tôi đã thấy được trong giấc mơ!
Debbi:
Tôi muốn mang hộp quà kỷ niệm ở trong phòng vào trong giấc mơ!
Pawlin:
Tôi hôm qua mơ thấy có một con quạ bay trên cánh đồng hoang, cho hỏi như vậy là có ý nghĩa gì?
Paimon:
Này, đừng gấp gáp quá, từng người một thôi!
Sau một thời gian vất vả, công việc của "chuyên gia" cuối cùng cũng kết thúc.
Paimon:
Haiz, câu hỏi của họ khó thật. Chúng ta cũng không biết được nhiều hơn họ là bao, chỉ là kinh nghiệm phong phú hơn họ mà thôi.
Paimon:
Cũng đúng, tìm hiểu và suy nghĩ về vấn đề họ sẽ thấy có ý nghĩa hơn đáp án mà.
Paimon:
Ví dụ như tôi là người lang thang đói ba ngày ba đêm, rất muốn được bổ sung năng lượng, cho nên dù là cơm hay bánh đều sẽ không thành vấn đề.
Paimon:
Nếu nói như tôi thì bạn có thấy giống ai không?
Nhà Lữ Hành:
Nahida.
Paimon:
Hì hì, đúng vậy, nếu cô ấy ở đây thì chắc cũng sẽ nói những câu như vậy đúng không.
Paimon:
Nhưng tiếc là giờ cô ấy bận quá, chắc sẽ không có thời gian đến những nơi này đâu nhỉ.
Pedrush:
Hai vị chuyên gia, lại có người muốn thỉnh giáo hai vị rồi này.
Paimon:
Hả? Hay là thôi đi, lúc trả lời câu hỏi thì anh cũng thấy được chúng tôi không phải là chuyên gia rồi mà.
Pedrush:
Nhưng mà vị khách này có hơi đặc biệt...
Nahida:
Câu hỏi của tôi là, các bạn đến một nơi thú vị như vậy mà tại sao lại không rủ tôi theo?
Paimon:
Ối! Sao Nahida lại ở đây!
Nahida:
Những sự kiện quan trọng như "Khoảnh Khắc Mơ Mộng" này không phải ngày nào cũng có đâu, cho nên dù bận như thế nào thì tôi cũng phải dành chút thời gian để đến đây xem thử chứ.
Nahida:
Lại còn gặp được các bạn nữa, chúng ta đúng là có duyên mà.
Paimon:
Đúng rồi! Cô là người hiểu rõ về giấc mơ nhất, cho nên chắc sẽ giúp được chúng ta trả lời câu hỏi đó.
Nahida:
Nói vậy cũng phải. Đến đây nào, hỏi gì cũng được, câu hỏi càng thú vị càng tốt.
Ilman:
...
Nahida:
Sao vậy? Ban nãy không khí vẫn còn rất náo nhiệt mà, sao bây giờ lại đột nhiên trở nên do dự rồi.
Nhà Lữ Hành:
Họ cần phải chuẩn bị tâm lý mà.
Nahida:
Nhưng dù vậy thì trông tôi cũng đâu đến nỗi đáng sợ đâu đúng không.
Nahida:
Nói đến những chuyện không tưởng thì những việc mà các bạn đã làm ở Sumeru cũng rất vĩ đại mà.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mức độ không giống nhau.
Nahida:
Haiz, vậy là những câu hỏi thú vị đã bỗng chốc biến mất rồi. Thì ra tôi là kẻ phá đám, vậy tôi đi là được rồi.
Paimon:
Cũng không phải là ý này!
Nahida:
Tôi không muốn phá hỏng tính chất ban đầu của "Khoảnh Khắc Mơ Mộng", dẫu sao thì mọi người có mặt ở đây cũng là vì để chia sẻ những giấc mơ đẹp mà.
Nahida:
Bầu không khí hiện giờ như nước chứa trong bình vậy, chiếc bình chứa quy tắc, nên nước sẽ không thể tự do được như lúc còn ở sông hồ nữa.
Nahida:
Tôi chỉ muốn trở thành một giọt nước trong đó chứ không muốn trở thành một chiếc bình phá đám.
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy lẽ nào...
Paimon:
...Dỗi rồi sao.
Paimon:
Không sao đâu, Thảo Thần là một người rất dễ gần đó! Mọi người cứ thử nói chuyện xem nhé?
Atta:
Vậy, vậy để tôi thử trước vậy.
Paimon:
Là "người Slime" ban nãy sao.
Atta:
Cái tên gọi kỳ lạ gì thế... Tôi đã không còn muốn biến thành Slime rồi, chắc là biến thành chim sẻ hay cá gì đó sẽ phù hợp với tôi hơn.
Nahida:
Thì ra là vậy, anh muốn biến thành những con động vật nhỏ trong giấc mơ đúng không. Tại sao lại có suy nghĩ như vậy?
Atta:
Có thể là do tôi muốn có những trải nghiệm khác chăng, dẫu sao thì cuộc sống cũng cần phải muôn màu muôn vẻ mà.
Atta:
Rõ ràng trên đầu là bầu trời, phía xa kia là biển cả, vậy mà tôi chỉ có thể quanh quẩn ở đây mỗi ngày.
Nahida:
Cho nên muốn thử cảm giác mới lạ ở trong giấc mơ sao... Xin lỗi, tôi có chút không hiểu, tại sao anh không thử cảm giác mới lạ đó ở trong hiện thực chứ?
Atta:
Bởi vì tôi không làm việc thì sẽ không có Mora, tôi cũng không muốn mỗi ngày phải đục đục khoét khoét đâu, nhưng mà trong nhà vẫn còn người già và trẻ nhỏ cần phải nuôi...
Atta:
Khi ý thức ra thì tôi đã thấy cuộc sống của bản thân đã chứa đầy những chuyện vụn vặt, một chút không gian cá nhân cũng không có.
Nahida:
Nhưng nếu như vậy thì, cho dù có biến thành chim thành cá trong mơ đi nữa, anh vẫn sẽ tiếp tục làm công việc của anh đúng không.
Nahida:
Bởi vì anh đã bị nhốt lại rồi, cho nên dù cơ thể hóa thành gì đi nữa thì tinh thần vẫn sẽ không thể bay ra được hoàn cảnh khó khăn đó.
Atta:
Hả? Đáng sợ vậy sao? Vậy tôi phải làm thế nào đây?
Nahida:
Tuy tôi không thể trải nghiệm được áp lực mà anh phải gánh vác, nhưng anh có thể thử đi đổi chiếc búa khác không?
Atta:
Đổi búa?
Nahida:
Đúng vậy, làm việc lâu như vậy, chắc sẽ biết được loại búa nào dùng thuận tay mà đúng không.
Atta:
Đương nhiên rồi, trọng lượng phải vừa đủ, vậy thì sẽ giảm thiểu số lần vung búa. Cán không được quá trơn, như vậy sẽ có thể nắm chặt hơn.
Atta:
Kể ra thì chiếc búa hiện giờ cũng đã lâu rồi chưa đổi.
Nahida:
Cứ đổi thử đi nhé, trên cán búa có thể trang trí thử những phụ kiện mình thích, bọc lông hoặc da gì đó, và viết tên con của anh vào luôn.
Atta:
...Cũng rất có lý, có cảm giác như sẽ có tinh thần hơn khi làm việc!
Nahida:
Độ mới mẻ chính là bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của chúng ta thôi.
Nahida:
Anh không cần phải biến thành con chim con cá đâu, chỉ cần anh nỗ lực để sống thì những thứ anh trân trọng sẽ trở thành nguồn hạnh phúc thôi.
Atta:
Tôi hiểu rồi, cứ như đã giác ngộ vậy!
Atta:
Tôi sẽ về để lựa cho mình một cây búa mới ngay... À không, tôi nên tự làm cho mình một cây mới phải. Cảm ơn Thảo Thần đại nhân!
Paimon:
Không hổ danh là Nahida nhỉ, nắm bắt trọng tâm vấn đề tốt thật.
Nahida:
Thực ra tôi cũng không "lý giải" lắm.
Paimon:
Hả?
Nahida:
Tôi nói vậy chỉ là vì tôi thấy công nhân làm qua việc tương tự. Khi người công nhân mệt mỏi sẽ nhìn lấy cái tên trên chiếc cán mình cầm.
Nahida:
Không lâu sau, người công nhân đó đã mỉm cười, điều này đã khiến tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ, đó chắc là cái tên rất quan trọng đối với người đó.
Nahida:
Ừm, sau khi quan sát thì tôi hiểu được là hành vi này sẽ khiến người ta có được động lực. Nhưng mà tại sao nhỉ?
Nahida:
Là hưng phấn, là kỳ vọng, hay là cam chịu, tôi không thể biết được. Cho dù tôi biết được suy nghĩ của người đó thì cũng rất khó để hiểu được cảm xúc khi đó.
Paimon:
Thì ra là vậy, không ngờ Nahida lại chú ý đến những chuyện này...
Nahida:
Hihi, cho nên ban nãy tôi có hơi thấp thỏm, cũng may là anh ấy cảm thấy vui, cho nên tôi chắc là không có nói sai điều gì chứ nhỉ.
Nahida:
Đừng để tâm nhé, đây là phương pháp học tập của tôi rồi.
Nhà Lữ Hành:
Khi cần thì tôi sẽ hỗ trợ Nahida.
Paimon:
Vậy là bỏ qua tôi rồi đấy! Rõ ràng tôi cũng rất có khả năng quan sát mà!
Nahida:
Cảm ơn các bạn, vậy thì tôi yên tâm rồi. Câu hỏi tiếp theo nào.
Ilman:
Vấn đề của tôi thì ban nãy cũng đã nói qua, nhưng tôi vẫn hy vọng được lắng nghe đáp án của Thảo Thần đại nhân.
Ilman:
Tôi phải làm thế nào thì mới có thể gặp được người vợ đã mất của tôi trong mơ mỗi tối chứ?
Nahida:
Anh nhớ người đã khuất sao...
Nahida:
Cho dù không ngừng tái hiện lại những ký ức vui vẻ đó thì hiện thực vẫn chỉ là một khoảng trống hư vô thôi.
Nahida:
Nếu như cô ấy còn ở đây thì chắc sẽ không hy vọng thấy anh như vậy đâu, đúng chứ?
Ilman:
Ừm, tuy là có lý, nhưng mà thời khắc trong mơ đó không phải là những cảnh tượng trong ký ức của tôi.
Ilman:
Không biết có phải tôi nhớ cô ấy quá không. Nhưng mà cô ấy trong mơ cứ như là đã sống lại vậy...
Ilman:
Trong mơ xảy ra chuyện gì, cô ấy hoàn toàn nhớ rõ. Cho dù tôi có tỉnh lại và mơ lại đi nữa thì chúng tôi vẫn tiếp tục được cuộc trò chuyện đó.
Nahida:
Thật là kỳ diệu. Theo lý mà nói thì những giấc mơ tiếp nối như vậy thực sự rất ít.
Ilman:
Cô ấy trong giấc mơ cứ như là có được sinh mệnh thứ hai vậy. Nhưng cô ấy càng giống thật bao nhiêu thì khi tỉnh lại, tôi lại càng thấy trống rỗng bấy nhiêu. Đây không biết là điều tốt hay là sự giày vò nữa...
Nahida:
Có thể nguồn gốc của mọi thứ là đến từ "nỗi nhớ".
Nahida:
Anh và cô ấy, có phải có những chuyện hối tiếc không?
Ilman:
Tôi không biết, nhưng việc không thể cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long, cùng nhau đi đến cuối đời thì đã là điều hối tiếc lớn nhất của tôi rồi.
Ilman:
Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị để hướng về phía trước rồi, nếu như không có giấc mơ rất chân thực đó thì tôi cũng không do dự như vậy.
Paimon:
Đây chính là "ngày nghĩ đêm mơ" sao.
Nahida:
Nhưng mà giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ, còn chúng ta thì lại là những người sống ở hiện thực.
Nahida:
Quá chìm đắm trong giấc mơ không phải là một chuyện tốt, điều này chỉ khiến anh không ngừng tiêu hao tinh thần thôi.
Ilman:
...Tôi biết, cho nên tôi cũng luôn tự trách bản thân, tự nhủ là mình còn phải chăm sóc cho đứa con nữa.
Ilman:
Nếu để nó thấy tinh thần của cha mình không còn tỉnh táo thì sẽ ảnh hưởng đến nó mất.
Ilman:
Haiz, dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của Thảo Thần đại nhân.
Nahida:
Tôi lo lắng cho tình trạng của anh ấy thật, hy vọng anh ấy sẽ phấn chấn trở lại.
Nahida:
Tôi cảm thấy trạng thái của tôi không tệ, các bạn nếu thấy vô vị thì cũng không cần ở lại đây với tôi đâu. Dẫu sao thì các bạn cũng chỉ là đến đây chơi thôi mà.
Thăm hỏi Ilman
Paimon:
Anh ổn chứ?
Ilman:
Ừm, tôi cảm thấy Thảo Thần đại nhân nói rất có lý, tôi cần phải rút ra khỏi chuyện này.
Ilman:
Tôi cứ nghĩ, mỗi khi trong giấc mơ, tôi đều cùng vợ tôi gặp nhau ở cùng một nơi.
Ilman:
Nơi đó có tồn tại ở ngoài đời, chỉ là có hơi xa và nguy hiểm thôi. Một mình tôi không dám đi.
Ilman:
Nhưng tôi vẫn muốn đến đó xem thử, nếu ở đó không có gì cả thì tôi cũng xem như chấp nhận hiện thực.
Nhà Lữ Hành:
Vậy cũng xem như là một cách.
Ilman:
Nếu không thì trông tôi cứ như một người say vậy, nửa mơ nửa tỉnh.
Ilman:
Chỉ cần ban đêm không mơ về cảnh tượng đó thì tôi sẽ có thể quay về với hiện thực.
Ilman:
Các bạn là nhà mạo hiểm đúng không, nếu được thì có thể dẫn tôi đến nơi đó không?
Paimon:
Cứ xem như là đi tản bộ vậy.
Paimon:
Tuy không thấy được vợ mình, nhưng ngắm nhìn phong cảnh ở đó thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn mà.
Ilman:
Ừm, tôi cũng hy vọng như vậy.
Paimon:
Hì hì, mau phấn chấn lên nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Nói đến "nỗi nhớ" về người thân, mình vẫn nên kể chuyện của Đại Vương Rukkhadevata cho Nahida nghe thì hơn.)
Nhà Lữ Hành:
(Ít nhất cũng có thể khiến cô ấy biết rằng bản thân đã từng "tồn tại qua".)
Nahida:
Các bạn lại định giấu tôi đi đâu đó chơi rồi đúng không?
Paimon:
Ủa, Nahida không phải đang trả lời câu hỏi của mọi người sao?
Nahida:
Cũng vừa mới kết thúc rồi, hôm nay cũng là gặp được nhiều thứ và cũng lắng nghe được rất nhiều suy nghĩ thú vị.
Nahida:
Các bạn hình như muốn đi đến nơi nào đó đúng không, có thể dẫn tôi đi theo không?
Ilman:
Chuyện này không cần phải làm phiền đến Thảo Thần đại nhân đâu, đại nhân chắc phải còn bận rất nhiều việc mà.
Nahida:
Đừng khách sáo, tôi dĩ nhiên đã suy nghĩ qua nên mới đòi đi theo mà.
Nahida:
Tôi muốn nhân cơ hội này để thảo luận vài nghi vấn của tôi với mọi người.
Ilman:
Thảo Thần đại nhân mà cũng có nghi vấn sao...
Nahida:
Tôi cũng không có khác biệt nhiều lắm với mọi người đâu. Được rồi, chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Đi cùng cô ấy trước vậy, chuyện của Đại Vương Rukkhadevata cũng không phải sẽ kể xong hết trong một hai câu.)
Nói chuyện với Ilman
Paimon:
Đúng là có cảm giác đi dã ngoại thật.
Ilman:
Nhà mạo hiểm sẽ luôn đi đến những nơi này sao?
Ilman:
Thật bất ngờ...
Nahida:
Anh và cô ấy đều gặp nhau ở đây trong giấc mơ sao?
Ilman:
Ừm, trên cơ bản là vậy, chính là ở đỉnh núi phía trước đó.
Ilman:
Chúng tôi không làm gì cả, chỉ là nói về những chuyện thường ngày thôi.
Ilman:
Tôi sẽ nói cho cô ấy nghe chuyện của Haydar, cũng chính là con gái của chúng tôi ấy. Mỗi lần cô ấy nghe đều rất tập trung.
Ilman:
Cô ấy cũng thường ôn lại chuyện cũ với tôi, cùng tôi chia sẻ những chuyện thú vị, đôi lúc còn trêu đùa nữa.
Ilman:
Cảm giác này đúng là kéo dài bao lâu đi nữa cũng không đủ mà.
Paimon:
Bình dị và an nhiên, đó cũng là một loại hạnh phúc khó mà có được.
Nahida:
Đây cũng chính là điều mà tôi thắc mắc...
Nahida:
Bởi vì tôi hiểu khá rõ về giấc mơ, nên biết được giấc mơ sẽ luôn thiếu đi tính hợp lý và liên tục.
Nahida:
Anh trước đây có nói là cô ấy nhớ những chuyện mà anh đã nói qua đúng không?
Ilman:
Ừm, cô ấy trước đây rất chăm chú lắng nghe chuyện của tôi, bây giờ đến cả trong mơ cũng vậy.
Ilman:
Cô ấy luôn ghi nhớ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống để tạo niềm vui cho tôi, chuyện này khiến tôi có cảm giác cô ấy như sống lại vậy.
Paimon:
Có chút thần kỳ thật... nhưng những thứ trong giấc mơ vẫn sẽ luôn thần kỳ như vậy đó.
Nahida:
Vấn đề ở chỗ anh ấy miêu tả quá có thứ tự, giấc mơ luôn là một thứ mong manh hơn mọi người nghĩ rất nhiều.
Nahida:
Ví dụ như tiếng vang bên ngoài cửa sổ sẽ khiến bạn trong giấc mơ sẽ như bị bắn bay qua từ một khẩu pháo vậy.
Nahida:
Ví dụ như khô miệng thì trong mơ sẽ khiến bạn như ở trong sa mạc cằn cỗi bao la.
Nahida:
Còn hình ảnh của vợ anh rất ổn định và không bị nhiễu. Nhìn từ phía tỉ lệ thì tình huống này là cực kỳ hiếm có.
Ilman:
Tôi cũng không rõ tại sao, nhưng tôi cũng không có lý do để nghi ngờ hoặc từ chối giấc mơ đó. Bởi vì nó thực sự quá đẹp.
Nahida:
Nhưng tôi cũng rất muốn biết, loại giấc mơ này đối với tôi mà nói là rất mới mẻ, cho nên tôi mới muốn đến "hiện trường" để quan sát.
Nahida:
Đi thôi, xem như đi ngao du cũng được mà. Chúng ta lên trên núi thôi.
Leo lên đỉnh núi
Paimon:
Quả nhiên nơi này không an toàn.
Nahida:
Không sao, tốc chiến tốc thắng thôi.
Paimon:
Hử? Nahida cũng muốn tham chiến sao?
Nahida:
Đương nhiên rồi, đây cũng là một tiết mục trong chuyến đi mà.
Nói chuyện với Ilman
Paimon:
Nơi này phong cảnh thật đẹp, rất thích hợp để ăn vặt và ngủ.
Paimon:
Tôi cũng muốn ngày nào cũng ở đây để giết thời gian đó, hihi.
Nahida:
Hình như không có phát hiện ra nơi kỳ lạ nào đó.
Nahida:
Tôi không phủ nhận sức mạnh của sự nhớ nhung, có thể là do nhân tố tình cảm này có sức mạnh để cấu thành giấc mơ.
Paimon:
Vợ của anh ấy, nhất định là một người rất có sức hút.
Paimon:
Ủa? Ilman đâu?
Sau khi nhìn xung quanh, phát hiện ra Ilman đã đi đến bên vách núi và tự mình lẩm bẩm.
Ilman:
Không ngờ em lại đợi anh ở đây, hôm nay anh có dẫn theo một người rất lợi hại đến.
Ilman:
Thảo Thần đại nhân còn nói là sẽ đi chung với anh, làm anh cũng giật cả mình.
Ilman:
Đợi anh quen đường rồi thì anh sẽ dẫn theo Haydar đi tìm em luôn, nó nói với anh là rất nhớ em.
Paimon:
Anh, anh ta sao rồi?
Paimon:
Bên đó không có ai cả.
Ilman:
Đợi đã, Maynar, bên kia nguy hiểm lắm, đừng qua đó.
Ilman vừa tự mình lẩm bẩm vừa đi về phía vách núi.
Nahida:
Anh ta sắp rơi xuống rồi, mau kéo anh ta lại!
Paimon:
Phù, cũng may anh ta không bị té xuống. Nhưng sao anh ta lại đột nhiên nói chuyện kỳ lạ thế này, giờ lại còn ngất xỉu luôn rồi?
Nahida:
Anh ấy đang ở trong giấc mơ, những lời nói ban nãy trùng hợp với giấc mơ mà anh ấy miêu tả trước đó.
Paimon:
Hửm? Anh ta... ngủ mất rồi, vẫn là mơ về cùng một giấc mơ đó sao?
Nahida:
Tôi cũng cảm thấy lạ, nhưng chúng ta không thể gọi người mộng du dậy được, chỉ còn cách đợi ở đây thôi.
Ilman:
Mmm...
Ilman:
Maynar, Maynar đâu?
Paimon:
Ấy! Anh tỉnh rồi sao, tốt quá.
Ilman:
Đây là...
Ilman:
Mộng du?
Ilman:
Ừm, đúng nhỉ, đó thì chỉ có thể là mơ thôi.
Ilman:
Khi leo lên đến đỉnh núi, tôi đã thấy được vợ tôi Maynar đang ngồi ở đó, cho nên tôi đã đi qua đó.
Ilman:
Cô ấy nghe thấy tôi giới thiệu các bạn thì đã hoảng loạn chạy về phía trước. Tôi không để cho cô ấy đi, vì phía trước là vực thẳm...
Ilman:
Sau đó cô ấy có vẻ như đã biến mất, bên cạnh tôi có cơn gió lớn thổi qua, bầu trời cũng đột nhiên tối đen lại.
Ilman:
Khi tôi cảm nhận được có gì đó không ổn thì tôi đã tỉnh lại rồi.
Paimon:
Nghe thật kỳ lạ, có phải anh đã mệt mỏi quá rồi không?
Ilman:
Không thể nào, hôm qua tôi ngủ nhiều lắm, giờ cũng không còn thấy buồn ngủ nữa.
Nahida:
Có thể là do sự xuất hiện của chúng ta đã ảnh hưởng đến sự nhào nặn giấc mơ trong tiềm thức của anh ấy.
Nahida:
Nhưng dù thế nào đi nữa, có thể bình an tỉnh dậy là tốt rồi.
Ilman:
Tôi đại khái đã hiểu xảy ra chuyện gì rồi. Xin lỗi nhé, nếu không nhờ các bạn đến kịp lúc thì tôi đã bị té xuống đó rồi.
Nahida:
Nói chung, chúng ta đi về trước đi, anh tạm thời đừng nên đến nơi này nữa nhé.
Ilman:
...Ừm, được rồi.
Paimon:
Nahida, hiện giờ cô có cảm nghĩ gì? Tôi thấy có chút lo lắng đó.
Nahida:
Manh mối quá ít, suy luận của tôi vẫn chưa đáng tin cậy lắm. Nhưng điều tôi lo lắng, đó là nếu chuyện mà Ilman gặp phải không phải là một trường hợp cá biệt thì sao...
Paimon:
Đúng nhỉ, trong "Khoảnh Khắc Mơ Mộng" vẫn còn có rất nhiều người có ký ức rất sống động về giấc mơ của họ!
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ như hiện tượng này đã lan rộng rồi.
Nahida:
Đúng, không chỉ là "Khoảnh Khắc Mơ Mộng", những người như vậy có thể tồn tại ở những nơi khác trong Sumeru.
Nahida:
Chúng ta cần phải nhanh chóng kiểm soát được tình hình và ngăn chặn khả năng phát triển của nó.
Paimon:
Vậy chúng ta quay về trước thôi.
Paimon:
Đừng ngây ra đó nữa, Ilman! Mau đi theo chúng tôi đi!
Quay về "Khoảnh Khắc Mơ Mộng" để xác nhận hiện trạng
Pedrush:
Sao mọi người quay về nhanh vậy, đi đường thuận lợi chứ?
Nahida:
Sự việc đang cấp bách, phiền anh thông báo cho mọi người trong sự kiện là có thể tiếp tục thảo luận, nhưng không được thử truy tìm cảnh tượng trong giấc mơ.
Pedrush:
Hả? Được, được rồi, nếu Thảo Thần đại nhân đã nói vậy thì...
Pedrush:
Nhưng có thể nói cho tôi biết là đã xảy ra chuyện gì không? Xem vẻ mặt của mọi người có vẻ như rất nghiêm túc...
Đơn giản kể lại mọi chuyện cho Pedrush nghe.
Pedrush:
Tôi hiểu rồi, không ngờ lại có chuyện nguy hiểm như vậy.
Pedrush:
Yên tâm đi, tôi sẽ nhắc nhở những người tham gia, tôi còn sẽ nói lại chuyện này cho nhân viên khác của "Khoảnh Khắc Mơ Mộng".
Pedrush:
Chúng ta có thể dựa vào danh sách báo danh để liên hệ với khá nhiều người có hứng thú với giấc mơ, cho nên phạm vi cảnh báo cũng sẽ được toàn diện hơn.
Nahida:
Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Pedrush:
Để tôi nhận lại danh sách những người tham gia sự kiện của hôm nay trước, để xem họ vẫn còn có mặt ở đây hết không...
Pedrush:
Atta đã về rồi, hình như là muốn đi rèn búa, nên chắc không đáng lo... Ấy? Đợi đã, Kathya đâu?
Pedrush:
Có ai trông thấy Kathya không? Cô ấy đã đi mất rồi sao?
Debbi:
Ừm, cô ấy nói là có nơi muốn đi, hình như đã xuất phát rồi.
Paimon:
Tiêu rồi, không biết có phải là đã đi vào trong cảnh tượng của giấc mơ không nữa!
Nahida:
Có thể nói cho chúng tôi biết cô ấy đã đi đâu không?
Debbi:
Ừm, cô ấy chỉ nói là ở gần Hang Chatrakam thôi.
Nahida:
Được, cảm ơn nhé, chúng tôi sẽ đi xem thử.
Nahida:
Phiền cô giúp chúng tôi đi thông báo với người khác là đừng nên hành động tùy tiện nhé.
Debbi:
Tôi biết rồi. Haiz, ai lại ngờ được sẽ thành ra như thế này chứ...

Giấc Mơ Sa Ngã
Các bạn ý thức được là vẫn còn rất nhiều người bị trường hợp giống Ilman. Để tránh giấc mơ này gây ra nguy hiểm, các bạn vội quay về "Khoảnh Khắc Mơ Mộng" để bàn kế hoạch.
Đến gần Hang Chatrakam
Paimon:
Nhìn xem, cô ấy đang ngồi bên kia, lại còn bị ma vật bao vây nữa!
Nahida:
Cứu cô ấy ra trước vậy.
Nói chuyện với Kathya
Paimon:
Tình trạng của cô ấy quả nhiên giống với Ilman.
Nahida:
Ừm, nhưng cũng may là cô ấy không bị thương hoặc bị gọi tỉnh. Chúng ta phải cẩn thận đưa cô ấy đến nơi an toàn thôi.
Sau khi các bạn đưa Kathya đến nơi an toàn không bao lâu, thì cô ấy đã tỉnh lại.
Kathya:
Ngày mai gặp lại nhé, cô Aisha...
Kathya:
Hửm...? Tôi, tôi... tại sao tôi lại ở đây?
Kathya:
Mơ sao? Vậy còn cô Aisha...
Kathya:
À ừm, tôi hiểu rồi, quả nhiên chỉ là giấc mơ, dẫu sao thì nó vẫn là như vậy mà.
Paimon:
Nó?
Kathya:
Vẫn là không nở hoa, rõ ràng đã sắp hai mươi năm rồi... Haiz.
Nahida:
Có liên quan đến giấc mơ không? Có thể kể cho chúng tôi nghe chi tiết không?
Kathya:
Hả, xin lỗi, ban nãy tôi hơi thất thần. Để tôi bình tĩnh lại chút nhé. Phù...
Kathya:
Chúng ta nói về nó trước vậy. Chậu thực vật này chính là của cô Aisha mà ban nãy tôi nhắc đến đã tặng cho tôi.
Kathya:
Cô ấy là bạn tốt của cha mẹ tôi, và cũng xem như là cô giáo tôi, là một vị học giả của Học Phái Amurta.
Kathya:
Ngoài năng khiếu học thuật ra thì thân thủ của cô ấy cũng rất tốt, đảm nhận rất nhiều công việc của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.
Paimon:
Hử, vậy là cô ấy đã... đi thám hiểm sao?
Kathya:
Đúng vậy, khi tôi khoảng chừng mười tuổi, cô ấy nói là muốn đi tìm bí mật về "Vực Sâu", cho nên đã rời đi trong một khoảng thời gian rất dài.
Kathya:
Tôi níu lấy bảo cô ấy đừng đi, tôi không biết cái gì gọi là "Vực Sâu", chỉ biết là cô ấy như là một người thân trong gia đình tôi vậy.
Kathya:
Sau đó cô ấy ôm lấy tôi khóc, chúng tôi đã khóc rất lâu. Tôi nhớ là sau khi tôi khóc đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã về đến nhà rồi.
Kathya:
Sau đó cô ấy cũng đã đi, và cũng để lại cho tôi một bức thư, nói tôi là người cô ấy quan tâm nhất trên thế giới này.
Kathya:
Nhưng mục đích để điều tra Vực Sâu chính là để bảo vệ người và việc thay cho rất nhiều người bình thường khác.
Kathya:
Trước đó trong chuyến thám hiểm, cô ấy đã có được một chứng cứ vô cùng quan trọng. Nếu không đi thì e là sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.
Paimon:
"Hướng về những ngôi sao và vực sâu", đó không chỉ là một khẩu hiệu nhỉ...
Kathya:
Cô ấy để lại hạt giống trong bức thư, nói với tôi là khi hạt giống này nảy mầm nở hoa thì cho dù có ở đâu đi nữa cô ấy cũng sẽ quay về.
Kathya:
Cô ấy nói cô ấy rất mong chờ ngày mà tôi trưởng thành...
Kathya:
Nhưng thật kỳ lạ, cho dù tôi tưới nước bón phân như thế nào đi nữa thì nó cũng không nở hoa.
Kathya:
Cho dù tôi có đi hỏi học giả của Học Phái Amurta đi nữa thì cũng không có ai giải thích được trường hợp này.
Nahida:
Có thể cho tôi quan sát chi tiết loại thực vật này không?
Kathya:
Đương nhiên là được rồi, tôi cũng rất hy vọng Thảo Thần đại nhân có thể giải đáp thắc mắc của tôi.
Nahida:
Để tôi xem. Ừm... cái này...
Nahida:
...
Paimon:
Không ngờ Nahida lại để lộ ra biểu cảm thế này, thật hiếm thấy đó.
Nahida:
...
Paimon:
Cô, cô ấy hình như không khỏe, chúng tôi quay lại sau!
Các bạn mau chóng bước sang một bên cùng Nahida.
Paimon:
Sao rồi Nahida, đến cô cũng không biết tại sao ư?
Nahida:
Không phải, tôi trong thoáng chốc như đã hiểu được rồi, tôi đang do dự xem có nên nói ra hay không.
Nahida:
Loại thực vật mà cô ấy trồng không thuộc phạm vi hiểu biết của giới học thuật, mà là một loại thực vật mới do Aisha dùng phương pháp đặc biệt để tạo ra.
Nahida:
Nhìn từ phía đặc tính, tôi có thể phán đoán là từ khi nó tách vỏ ra để nảy mầm thì nó đã không có khả năng nở hoa rồi.
Paimon:
Không thể nào...
Nahida:
Cũng có thể nói, "cô Aisha" mà cô ấy nói sớm đã biết được nguy hiểm đang chờ sẵn, cho nên đã xác định là sẽ không có ngày trở về.
Nahida:
Theo kinh nghiệm quan sát của tôi, đây là một sự thật tàn khốc.
Nahida:
Đối mặt với sự tàn khốc, con người sẽ có thể gào khóc, hoặc sẽ nói năng lung tung, hoặc sẽ nổi trận lôi đình...
Nahida:
Tôi biết cô ấy phải đối mặt với chân tướng, nhưng tôi lại không muốn làm cô ấy tổn thương. Nhà Lữ Hành, bạn có thể nói cho tôi nghe là phải làm thể nào được không?
Paimon:
Hừm, đúng là khó nhằn thật, dẫu sao thì Nahida cũng đã cảm nhận được...
Nhà Lữ Hành:
Để tôi!
Nahida:
Nhưng nếu tôi đẩy trách nhiệm cho bạn, lỡ như cô ấy nổi giận với bạn thì phải làm sao?
Paimon:
Không sao đâu, có rất nhiều trường hợp mà, cái ví dụ mà Nahida đưa ra chỉ là tình huống tệ nhất thôi.
Nahida:
Được, được rồi, cảm ơn các bạn.
Paimon:
Vậy chúng ta quay về nói cho cô ấy biết chuyện này đi.
Các bạn quay lại bên cạnh Kathya, nói chân tướng sự tình cho cô ấy.
Kathya:
Không, không thể nở hoa sao?!
Kathya:
Sao có thể chứ, thực vật không thể nở hoa, vậy chẳng lẽ... không thể có đời sau, mà chỉ có thể héo tàn thôi ư?
Kathya:
Ý của mọi người là... khi cô ấy đi đã không có ý định quay về sao? Tất cả đều chỉ là lừa dối thôi sao...
Paimon:
Nhưng đó là do cô ấy có ý tốt, nếu như phải đối mặt với sự chia ly tàn khốc thì cô ấy muốn nó diễn ra nhẹ nhàng hơn.
Nhà Lữ Hành:
Thứ tình cảm này là chân thật.
Paimon:
Đúng vậy, tình cảm của cô ấy dành cho cô, sự dịu dàng trong ký ức đúng là đã từng tồn tại qua.
Nahida:
Tôi đoán, cô ấy hy vọng khi cô biết được sự thật thì sẽ tôn trọng và thấu hiểu cho sự lựa chọn của cô ấy.
Kathya:
...Tôi hiểu rồi. Xin lỗi, tôi không muốn oán trách. Tôi chỉ là... có chút không thể chấp nhận.
Kathya:
Rõ ràng là một giấc mơ đẹp, nhưng hiện thực thì lại lạnh như băng.
Kathya:
Tôi cứ ngỡ là cô ấy đã quay về thật, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy.
Nahida:
Giấc mơ này có thể không tươi đẹp như tưởng tượng, có thể có sức mạnh nào đó đang lợi dụng tình cảm của mọi người.
Kathya:
Là, là vậy sao?
Nahida:
Ừm, cho nên trước khi điều tra xong, hy vọng cô có thể nhanh chóng quay về "Khoảnh Khắc Mơ Mộng" và đừng nên để bị giấc mơ dẫn dắt nữa.
Kathya:
Xin lỗi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn mọi người đã cứu tôi, chậu thực vật này cũng không bị tổn hại gì.
Kathya:
Nếu không thì đến cả vật kỷ niệm cuối cùng cũng không còn nữa rồi.
Nahida:
Cảm ơn các bạn, xem ra cô ấy đã chấp nhận sự thật rồi, nhưng e là cảm xúc bi thương ấy vẫn sẽ cần một thời gian dài để tiêu tan.
Nahida:
Khi các bạn nhắc đến tình cảm, tôi thấy ánh mắt của cô ấy có chút rưng rưng.
Nahida:
Như là có một trận mưa êm dịu dập tắt ngọn lửa cháy âm ỉ vậy.
Paimon:
Hì hì, bởi vì con người sẽ luôn "đồng cảm" với nhau mà.
Nahida:
"Đồng cảm" sao? Thì ra là vậy... đúng là một tri thức quan trọng, tôi đã học được rồi.
Paimon:
À đúng rồi, ban nãy cô nói là có người muốn lợi dụng tình cảm của họ sao? Nahida đã có manh mối gì rồi à?
Nahida:
Đúng vậy, điểm chung của hai sự việc lần này chính là người quan trọng nhất của Ilman và Kathya.
Nahida:
Họ gặp lại người quan trọng nhất của mình lần nữa trong giấc mơ, đồng thời mức độ chân thật của những người đó đã vượt quá năng lực của giấc mơ rồi.
Nahida:
Thay vì lấy "nỗi nhớ" ra để giải thích thì tôi nghĩ đến trường hợp tệ hơn, đó là có người muốn lợi dụng "nỗi nhớ" của họ.
Nhà Lữ Hành:
Hình như không có động cơ để lợi dụng thì phải.
Paimon:
Đúng vậy, chỉ là dẫn dụ những người này nằm mơ thôi sao, tại sao lại như vậy?
Nahida:
Điểm này thì chúng ta cần phải điều tra thêm, nói chung thì chúng ta quay về "Khoảnh Khắc Mơ Mộng" trước đi.
Nahida:
Tôi có một dự cảm không lành, hy vọng chuyện này sẽ không đi theo hướng tệ hơn.
Quay về "Khoảnh Khắc Mơ Mộng" lần nữa
Nahida:
Chúng tôi đã về, tình hình hiện giờ thế nào rồi?
Pedrush:
Xin lỗi Thảo Thần đại nhân, chúng tôi vẫn đang nghĩ cách thuyết phục những người trải qua chuyện này.
Pedrush:
Do có lời cảnh báo của đại nhân, nên dù họ không ý thức được nguy hiểm thì chúng tôi cũng đã dẫn họ đến đây rồi.
Pedrush:
Nhưng có một số người ngủ say đã lâu rồi vẫn chưa tỉnh lại. Tình trạng này chúng tôi cũng đành bó tay.
Pedrush:
"Khoảnh Khắc Mơ Mộng" là một sự kiện nhỏ, cho nên người của ban tổ chức không đủ cho lắm...
Nahida:
Quả nhiên là như vậy, xem ra tôi đã đoán đúng rồi.
Pawlin:
Là Thảo Thần đại nhân, cô ấy đã trở về rồi!
Nasser:
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại triệu tập chúng tôi lại chứ?
Nahida:
Các vị ở đây có rất nhiều người đang trải qua một giấc mơ tươi đẹp.
Nahida:
Nhưng rất tiếc khi phải nói với các vị là, sau khi chúng tôi điều tra, đằng sau giấc mơ có ẩn chứa một âm mưu nào đó.
Nahida:
Cho nên trước khi chân tướng được làm sáng tỏ, hy vọng các vị đừng nên chủ động đi tìm cảnh vật trong giấc mơ, hoặc đừng bị dẫn dụ bởi ám hiệu nào đó.
Pawlin:
Cái này...
Nasser:
Chắc cũng không sao đâu nhỉ, dẫu sao cũng chỉ là mơ thôi mà, đâu thể nào ảnh hưởng đến người khác được chứ.
Nahida:
Chúng tôi đã gặp được hai người vì nhận được ám hiệu trong giấc mơ mà chạy đến những nơi nguy hiểm.
Paimon:
Đúng vậy! Chuyện này đã không nằm trong phạm vi của "Khoảnh Khắc Mơ Mộng" rồi.
Nasser:
Được rồi... tôi hiểu rồi.
Pawlin:
Vậy có nghĩa là, chỉ cần điều tra rõ sự tình thì sẽ có thể mơ tiếp những giấc mơ này đúng không?
Nasser:
Đúng đó, tôi còn muốn đi gặp chị của tôi trong mơ nữa...
Nasser:
Thật sự xin lỗi, Thảo Thần đại nhân, rất có thể những lời tiếp theo sẽ có chút mạo phạm.
Nasser:
Chúng tôi cùng những người mới đến đã thảo luận qua, chúng tôi đều gặp được người mà mình trân trọng trong giấc mơ.
Nasser:
Họ đều như đã sống lại vậy, khiến người ta không muốn tỉnh lại nữa.
Nahida:
Ừm, điều này cũng trùng hợp với manh mối mà chúng tôi điều tra.
Nasser:
Cho nên, nếu kết quả của việc điều tra này sẽ chấm dứt giấc mơ đó, vậy thì rất tàn nhẫn đối với chúng tôi.
Nasser:
Chúng tôi đều hiểu tính chất nguy hiểm trong đó, nhưng mà... có thể đại nhân không hiểu được người trong giấc mơ đó đối với chúng tôi là quan trọng đến thế nào.
Nasser:
Tôi nghĩ, không phải mỗi một người trong chúng tôi đều sẽ lý giải và phối hợp với việc mà đại nhân đang làm.
Nasser:
Ít ra thì trước khi sự việc điều tra này kết thúc, tôi cũng muốn gặp lại người đó để nói lời tạm biệt.
Pedrush:
Đây cũng là một trong những tình huống khó khăn mà chúng tôi gặp phải, người chịu phối hợp với chúng tôi không nhiều.
Paimon:
Dù biết là nguy hiểm nhưng mà vẫn muốn quay về trong giấc mơ sao?
Nahida:
Đúng vậy, chúng ta như một trang giấy trắng khi đối mặt với những giấc mơ ngọt ngào của họ. Xem ra tình trạng này đang dần mất kiểm soát rồi.
Nahida:
Thời gian mà chúng ta tiêu tốn càng nhiều thì càng có thêm người phớt lờ cảnh báo mà quay về với giấc mơ.
Paimon:
Vậy, vậy phải làm sao đây?
Nahida:
...Chỉ còn cách đích thân đi vào trong giấc mơ để làm cho ra lẽ thôi.
Nahida:
Pedrush, ở đây có ai đang ở trong giấc mơ kỳ lạ đó không?
Pedrush:
Để tôi nghĩ xem... mọi người đến bên này nhé.
Nahida:
Ừm, được rồi.
Điều tra tình trạng của Debbi
Nahida:
Cô ấy chỉ ngủ thiếp đi thôi, không có tình trạng mộng du, xem ra vẫn chưa ngủ sâu lắm.
Paimon:
Vào trong giấc mơ, vậy là chúng ta cũng phải ngủ sao?
Nahida:
Haha, không cần lo lắng, dù sao thì tôi cũng là Tiểu Vương Kusanali mà.
Nahida:
Cứ thả lỏng và nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân như bọt biển dần dần hòa tan vào trong cát.
Nahida:
Dần dần hòa tan, dần dần chìm xuống...
Nói chuyện với Nahida để hiểu thêm về tình hình
Paimon:
Bạn sao vậy? Sao lại thẫn thờ ra đó thế.
Paimon:
Không sao là tốt rồi, có chuyện gì thì nhớ nói cho tôi nghe nhé.
Paimon:
Nói chung, chắc là chúng ta đã đi được vào trong giấc mơ rồi.
Nahida:
Tôi ngỡ là chúng ta sẽ đến được cảnh tượng quen thuộc nào đó chứ, nhưng xung quanh hình như là cảnh vật xa lạ.
Paimon:
Nhiều loài thực vật to lớn quá, đến cả trên trời cũng có, thật thần kỳ...
Nahida:
Theo lý mà nói thì chúng ta đã đến được giấc mơ của Debbi. Xem ra chuyện này không đơn giản.
Nahida:
Chúng ta đi tìm manh mối ở xung quanh trước đi.
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Đã đến nơi quen thuộc rồi! Nơi này không phải là "Tiệm Cà Phê Puspa" sao.
Paimon:
Tôi thấy Debbi rồi, cô ấy đang ở đằng kia, xem ra chúng ta không đến sai chỗ.
Nahida:
Xem ra giấc mơ kỳ lạ này sẽ luôn hiển thị một nơi chân thực, điều này trùng khớp với thông tin mà chúng ta đã thu thập được trước đó.
Paimon:
Vậy căn phòng ban nãy chúng ta ở là sao vậy?
Paimon:
Ý bạn là, lại lạ một giấc mơ tập thể?!
Nahida:
Ừm, khả năng này là lớn nhất, dẫu sao thì có rất nhiều người đã trải nghiệm qua giấc mơ đẹp tương tự mà.
Nahida:
Thay vì giấc mơ độc lập thì liên kết chúng lại sẽ dễ dàng thao túng và quản lý hơn.
Paimon:
Tôi hiểu rồi, chúng ta đi nói chuyện với Debbi đi.
Paimon:
Nhưng bên cạnh cô ấy còn có người khác nữa, họ đều đang nằm mơ sao?
Nahida:
Nếu như không gian này là thuộc về giấc mơ của cô ấy, vậy người bên cạnh có thể là người mà Debbi trân trọng.
Nahida:
Chúng ta đi xác nhận trước vậy.
Paimon:
Phải làm sao để xác nhận đây?
Nahida:
Xem tôi nhé.
Tìm kiếm manh mối trong quán cà phê
Debbi:
Cà phê ở đây vẫn giống như trước đây vậy, hahaha.
Debbi:
Các bạn đi khắp Teyvat, chắc là đã uống qua những loại cà phê thơm ngon rồi đúng không.
Gaspar:
Những thứ bên ngoài cho dù tốt đến đâu thì cũng sẽ không khiến người ta nhớ nhung như hương vị quê nhà cả.
Basimah:
Đúng vậy, để cơ thể làm quen vốn không phải là chuyện dễ dàng gì.
Debbi:
Nói chung chúng ta cạn ly nào! Chúc mừng mọi người đã trở về!
Tìm kiếm manh mối trong quán cà phê
Debbi:
(Họ... tại sao...)
Debbi:
(Kệ vậy, có vẻ như cũng không có gì...)
Nahida:
(Nghe có vẻ như cô ấy có chút do dự.)
Nahida:
Đã xác nhận rồi, nơi này đúng là thuộc về giấc mơ của cô ấy. Bởi vì tôi không nghe thấy tiếng lòng của hai người còn lại.
Paimon:
Đây, đây là sức mạnh của Thảo Thần sao...
Paimon:
Vậy thì tôi sau này phải cẩn thận hơn mới được.
Nahida:
Haha, yên tâm đi, tôi thường ngày sẽ không dùng sức mạnh này đâu, dù sao thì cũng có chút bất lịch sự mà.
Nahida:
Phù, tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Tiếp theo lại phải kể một số chuyện tàn nhẫn, tôi sẽ không trốn tránh nữa.
Debbi:
Thảo, Thảo Thần đại nhân! Sao đại nhân lại ở đây?
Nahida:
Làm phiền mọi người rồi, tôi cảm nhận được ở đây đang xảy ra chuyện thôi, cô cảm thấy ở đây có trùng khớp với ký ức của cô không?
Debbi:
Hả, tôi không hiểu lắm, ý của Thảo Thần đại nhân là sao?
Basimah:
Tôi hiểu rồi, Thảo Thần đại nhân muốn nói chúng ta có thể gặp nhau ở đây là một mối duyên phận hiếm có đúng không.
Gaspar:
Hay là đại nhân đến uống một ly cà phê nhé, tôi mời, lần này về chắc tôi kiếm được bộn tiền quá.
Debbi:
Ký ức, hiếm có...
Nahida:
Thử suy nghĩ kỹ xem, tình trạng thực tế của họ chắc cô cũng đã hiểu rõ.
Nahida:
Giống như gặp nhau ở đây để tán gẫu, liệu đó phải chỉ là mong muốn của bản thân thôi không?
Debbi:
...
Debbi:
"Tờ Báo Chim Hơi Nước" luôn đúng sự thật, con tàu mà họ bước lên đã va phải đá ngầm và chìm mất.
Debbi:
Từ đó về sau, tôi đã không còn nhận được tin tức gì của Basimah và Gaspar nữa...
Basimah:
Này này, cô nói gì vậy Debbi.
Paimon:
Nghĩ ra được là tốt rồi, những chuyện ở đây đều không phải là thật.
Debbi:
Tôi hiểu rồi, tôi đang mơ sao?
Debbi:
Nếu đã là giấc mơ của tôi, vậy thì có thật hay không cũng không còn quan trọng. Tôi tận hưởng sự "không thật" ở đây, tôi không cần phải đối mặt với bi kịch ở hiện thực nữa.
Debbi:
Họ đều là những người bạn cực kỳ thân thiết với tôi, cũng chỉ có hai người họ mới thấu hiểu được tôi.
Debbi:
Tiếp tục giấc mơ này chắc sẽ không có gì không ổn đúng không.
Nahida:
Nhưng tôi sợ là cô cứ như vậy thì sẽ dần dần không phân biệt được đâu là mơ đâu là hiện thực nữa.
Nahida:
Bởi vì trong mơ sẽ luôn phù hợp với tâm nguyện của mình, trái lại với hiện thực gai góc, hễ không cẩn thận là sẽ bị tổn thương.
Debbi:
Yên tâm đi, cho đến bây giờ thì tôi vẫn luôn biết chừng mực mà.
Nahida:
Thật sao?
Gaspar:
Hay là chúng ta đừng quan tâm đến những chuyện phức tạp nữa, cứ ngồi xuống uống ly cà phê và ăn bánh ngọt nhé?
Gaspar:
Hiện thực cũng được, mơ cũng được, vui vẻ là được.
Paimon:
Sao lại không quan tâm chứ, các anh từ đâu đến chúng tôi cũng không biết được nữa...
Paimon:
Ôi, xin lỗi, tôi không phải cố ý.
Debbi:
Không sao, tôi cũng biết các vị có nỗi khổ của mình mà.
Nahida:
Theo tình trạng hiện giờ của cô mà nói, nơi này tạm thời vô hại đối với cô.
Nahida:
Tôi muốn hỏi là có cách nào để đi vào sâu hơn không?
Debbi:
Chuyện này thì... tôi từng nghe thấy một âm thanh lạ, nói cho tôi nghe ở đây có lối vào.
Debbi:
Có thể một thời gian nữa tôi sẽ đi vào đó, nhưng hiện giờ thì tôi đang không có hứng thú.
Nahida:
Được rồi, cảm ơn cô đã giúp đỡ.
Nahida:
Chúng ta đi thôi, quả nhiên hiện giờ chúng ta chỉ đang ở tầng bên ngoài cùng của giấc mơ.
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Chúng ta lại quay về rồi sao?
Paimon:
Ối?! Chúng ta vừa mới ở trên mà, không đúng, là ở dưới... ở trên...
Nahida:
Đừng hoảng loạn, trong mơ chính là như vậy.
Nahida:
Chúng ta đã bước ra từ giấc mơ của Debbi, nhưng giấc mơ vẫn tiếp tục trải dài, và cũng không biết sẽ hướng về đâu.
Nahida:
Giấc mơ này có năng lực tạo ra những con người hư ảo, cho nên mới khiến người khác khó lòng dứt ra.
Paimon:
Thì ra là vậy, đúng là khó tin thật...
Nhà Lữ Hành:
Sẽ còn có những gì đang đợi chúng ta nhỉ?
Nahida:
Tôi có một dự đoán, nếu như những giấc mơ này kết nối với nhau, vậy thì nó hẳn là có thứ tự nào đó.
Nahida:
Debbi ban nãy ý thức được là bản thân đang nằm mơ, chứng minh là mức độ say ngủ của cô ấy khá nông.
Nahida:
Nhưng không gian mà chúng ta đang ở đã bị đảo lộn, còn nhớ đặc điểm về giấc mơ mà tôi đã nói trước đó không?
Paimon:
Giấc mơ là sự hỗn loạn!
Nahida:
Đúng vậy, có thể bây giờ chúng ta đang không ngừng đi vào sâu trong giấc mơ. Càng đi vào sâu bên trong thì sẽ càng tiếp cận được bản chất.
Paimon:
Chân tướng rất có thể đang đợi chúng ta ở sâu bên trong nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Mau đi thôi.
Nahida:
Ừm, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho đầy đủ.
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Nơi này... có phải chúng ta dạo trước đã ghé đến không?
Nahida:
Rất có thể là giấc mơ của Ilman.
Paimon:
Anh ta lại bắt đầu nằm mơ rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Không phải chúng ta đã cảnh báo cho anh ta sao?
Nahida:
Xem ra sự nguy hiểm vẫn không ngăn cản được nỗi nhớ của anh ấy đối với người vợ của mình.
Paimon:
Theo suy luận trước đó, anh ta xuất hiện ở đây, chứng tỏ là anh ta đã ngủ say rồi.
Nahida:
Cũng may là trước đó đã tiếp xúc qua với anh ấy, hy vọng chúng ta có thể thuận lợi gọi anh ấy dậy.
Tìm kiếm manh mối gần vực núi
Paimon:
Ilman!
Ilman:
Ồ, là các bạn sao, thật kỳ diệu, không ngờ các bạn lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Paimon:
Giấc mơ? Anh biết đây là giấc mơ sao?
Ilman:
Đương nhiên rồi, hiện thực vốn sẽ không đẹp được như vậy đâu.
Ilman:
Để tôi giới thiệu nhé, đây là người vợ mà dạo trước tôi có nhắc qua, Maynar, còn đây là con của tôi, Haydar.
Maynar:
Xin chào, thật vinh hạnh vì đã được Thảo Thần đại nhân chiếu cố.
Haydar:
Cha quen biết với Thảo Thần đại nhân sao! Thật lợi hại!
Haydar:
Còn đây là gì, là đồ chơi mới sao?
Paimon:
Không phải đồ chơi, mà là Paimon!
Paimon:
Không đúng, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Nahida, chuyện này khác với chuyện mà chúng ta đã phán đoán đúng không.
Nahida:
Ừm, cho tôi chút thời gian nhé.
Paimon:
Đúng nhỉ! Ban nãy chúng ta không nhìn thấy anh ở "Khoảnh Khắc Mơ Mộng", tôi còn tưởng anh đã về nhà rồi chứ!
Ilman:
Xin lỗi, bởi vì tôi dù thế nào đi nữa cũng muốn để cho Haydar gặp được mẹ nó.
Ilman:
Tôi cũng khá quen đường rồi, khi tôi dẫn Haydar đến cũng may là không gặp phải ma vật.
Maynar:
Tôi cũng rất vui, không ngờ Haydar lại trưởng thành nhanh như vậy.
Maynar:
Vất vả cho anh rồi, em cảm thấy rất có lỗi với anh vì đã không làm tròn bổn phận của một người vợ và một người mẹ.
Ilman:
Không sao đâu, không cần phải nói những chuyện không vui như vậy. Tuy đây là giấc mơ, nhưng việc chúng ta đoàn tụ với nhau cũng rất đáng để ăn mừng mà.
Paimon:
Phải làm sao đây? Chúng ta... phải nói chân tướng ra đúng không?
Nahida:
Chuyện tàn nhẫn này cứ để tôi làm vậy. Ừm... cứ để tôi.
Nahida:
Xin lỗi, tôi buộc phải nói với anh là chúng tôi không phải là ảo ảnh được tạo ra trong giấc mơ của anh, mà là tự có ý thức của riêng mình.
Nahida:
Cũng như trước đây, chúng tôi vẫn đang điều tra chân tướng của giấc mơ này. Giờ đây đã nắm được vài manh mối rồi.
Ilman:
Cũng có thể nói, giấc mơ này quả thật là không bình thường đúng không.
Maynar:
Chuyện, chuyện này là sao?
Ilman:
Việc chúng ta đoàn tụ đã được an bài là không lâu dài rồi.
Haydar:
Mẹ sắp phải đi sao?
Nahida:
Có thể... Ừm, kết quả cuối cùng có lẽ vẫn là như vậy.
Haydar:
...Ối!
Haydar:
Đừng mà, mẹ đừng đi!
Maynar:
Mẹ không hiểu là đang xảy ra chuyện gì...
Maynar:
Đừng sợ, Haydar, mẹ sẽ không đi đâu cả, đừng khóc.
Ilman:
Maynar không biết chuyện này đâu, nhận thức của cô ấy không đồng bộ với tôi.
Ilman:
Tôi biết rõ nơi này là mơ, cho nên tôi mới không thảo luận tính chân thực với cô ấy, nhưng mà...
Ilman:
Tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa.
Ilman:
Chuyện phức tạp thì tôi không hiểu, giấc mơ này dù xấu hay tốt gì thì mọi người đều sẽ đến đây để phá hủy nó đúng không?
Nahida:
Ừm.
Ilman:
Vậy thì có thể để cho chúng tôi thêm một chút thời gian để đoàn tụ không.
Ilman:
Cho dù phía sau có nguyên nhân gì đi nữa thì tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn, và bản thân tôi cũng rất cảm kích cơ hội này.
Ilman:
Giấc mơ này... bắt buộc phải biến mất sao?
Nahida:
Xin lỗi, e là phải như vậy.
Paimon:
Ôi...
Ilman:
Như vậy sao, tôi hiểu rồi.
Ilman:
Hãy đi về phía này, hướng đó sẽ có thể dẫn đến nơi sâu hơn.
Ilman:
Nghe nói càng đi về dưới đó thì sẽ càng ngọt ngào hơn, càng khiến người ta lưu luyến hơn.
Ilman:
Đáp án mà mọi người muốn tìm, nói không chừng sẽ có ở đó, mau đi đi.
Nahida:
Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi, tôi cũng thành thật xin lỗi anh vì chuyện này.
Ilman:
Không cần khách sáo, do tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác cả. Dẫu sao thì tôi cũng chỉ là một người phàm, không có khả năng và quyền lực để can thiệp công việc của một vị thần.
Ilman:
Lát nữa tôi sẽ đi theo, ít ra thì hãy để tôi nói rõ mọi chuyện với Maynar và Haydar đã.
Ilman:
Nếu không thì sau khi tỉnh lại, Haydar sẽ trách mẹ của nó mất...
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Lại là không gian giống nhau sao, xem ra nơi này chính là cầu thang kết nối cả giấc mơ với nhau.
Nahida:
Chỉ là hình dáng trông có vẻ như càng lúc càng hung hãn, cầu thang bình thường chắc sẽ không có ý định tấn công chúng ta đâu.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta phân tích tình hình hiện giờ trước vậy.
Paimon:
Đúng vậy, suy đoán của chúng ta có vẻ như không đúng rồi.
Paimon:
Ilman rõ ràng đang ý thức được là bản thân đang nằm mơ, nhưng lại rất vui vẻ trong đó..
Paimon:
Thay vì nói là đang chìm sâu vào trong giấc mơ, chi bằng nói là anh ấy đang... tỉnh táo hơn sao?
Nahida:
Tôi cảm thấy suy đoán không sai, chỉ là có thể phải đổi cách giải thích khác...
Nahida:
Không phải là mức độ nằm mơ càng ngày càng sâu, mà là sự quyến luyến của chủ nhân giấc mơ càng ngày càng sâu sắc.
Nahida:
Các bạn đó giờ sẽ không coi giấc mơ là thật đúng không?
Paimon:
Tôi thì đôi lúc cảm thấy nếu như đó là thật thì sẽ tốt hơn.
Paimon:
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà thôi.
Nahida:
Bởi vì cuộc sống của chúng là chính là hiện thực ở bên ngoài, nên hiện thực mới chính là trọng tâm của chúng ta.
Nahida:
Cho nên chúng ta đã biết được bản chất hư ảo của giấc mơ, cho dù nó biến thành hình dạng nào đi nữa thì chúng ta cũng sẽ không mấy quan tâm.
Nahida:
Nhưng tiếc là, nếu như chúng ta từ bỏ hiện thực mà ôm lấy giấc mơ, vậy thì nó đã không còn là thứ không quan trọng với chúng ta nữa.
Paimon:
Tôi, tôi có vẻ như hiểu được đôi chút rồi!
Nahida:
Trong não sẽ càng ngày càng ra sức xây dựng thế giới trong mơ, độ chân thật cũng càng ngày càng lớn.
Nahida:
Còn nhớ Akasha có thể chuyển giấc mơ thành năng lượng Jnana chứ?
Nahida:
Giấc mơ có cấu tạo chân thật thì cũng phải tiêu hao năng lượng tương tự.
Paimon:
Vậy cũng có nghĩa là, nơi này có một "chủ nhân giấc mơ" như Nilou của Lễ Hội Sabzeruz sao?
Paimon:
Chỉ cần đánh thức người đó thì toàn bộ giấc mơ sẽ kết thúc sao?
Nahida:
Ừm, rất có khả năng là như vậy.
Nahida:
Giấc mơ tập thể của Sumeru là do Akasha tạo thành, nhưng bây giờ Akasha đã bị đóng lại rồi.
Nahida:
Chuyện này cũng không liên quan đến Aranara, con người cũng không có năng lực để tạo ra một giấc mơ tập thể như vậy. Vậy có nghĩa là...
Nhà Lữ Hành:
Chủ của giấc mơ có liên quan với Akasha sao.
Paimon:
Hả? Người đó không lẽ... đã khởi động lại Akasha rồi sao?!
Nahida:
Chuyện này cũng không thể, nhưng người này rất có khả năng là học giả trong Giáo Viện, và cũng từng có mối quan hệ rất mật thiết với Akasha.
Nahida:
Nhưng cho dù là vậy thì sao người đó lại làm được như vậy, với lại sao lại chọn làm chủ của giấc mơ chứ...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta tiếp tục tiến lên thôi.
Nahida:
Ừm, hiện giờ vẫn chưa phải là đích đến cuối cùng.
Nahida:
Đợi khi chúng ta hiểu được động cơ của người đó thì tất cả nghi vấn cũng sẽ được giải đáp.
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Woa, cuối cùng cũng đến được nơi mà mình chưa từng thấy qua rồi!
Paimon:
Chậc, cũng không thể nói là hoàn toàn chưa thấy qua...
Nahida:
Nơi này có vẻ là điểm cuối rồi.
Paimon:
Hả? Không phải chứ!
Nhà Lữ Hành:
Trông có vẻ như rất bình thường nhỉ.
Paimon:
Đúng vậy, đây không phải là con đường rất bình thường trong thành sao.
Nahida:
Tôi có năng lực liên quan đến giấc mơ, cho nên ai đang nằm mơ, ai được tạo ra từ giấc mơ, tôi có thể nhìn ra được.
Nahida:
Có vẻ như chỉ có những người hoàn toàn chấp nhận giấc mơ thì mới có thể đến được đây.
Paimon:
Nơi này nhiều người quá, chúng ta phải làm sao mới có thể tìm được "chủ nhân giấc mơ" đây?
Nahida:
Không sao đâu, tôi có cách.
Nói chuyện với Moseis
Emira:
Em nghe nói nếu như để cho thực vật nghe nhạc thì chúng sẽ sinh trưởng tốt hơn.
Emira:
Đã lâu rồi em chưa nghe anh đàn qua.
Moseis:
Hai hôm nay có chút bận, xin lỗi nhé.
Moseis:
Ồ, là Thảo Thần đại nhân sao?
Emira:
Thảo Thần đại nhân, còn có cả đồng đội của cô ấy nữa. Xin chào nhé.
Emira:
Tôi là Emira, kinh doanh tiệm hoa ở đây. Còn đây là chồng tôi, Moseis.
Moseis:
Xin hỏi có việc gì không?
Nahida:
Anh hẳn là rất hiểu rõ về tôi, vậy thì không cần phải diễn nữa.
Nahida:
Hoặc giả, ta phải gọi ngươi là "chủ của giấc mơ" đấy!
Moseis:
Hahaha, thì ra là vậy, không hổ danh là Thảo Thần đại nhân.
Moseis:
Xin lỗi nhé Emira, hình như nghiên cứu của anh đã bị Thảo Thần đại nhân để mắt tới rồi.
Moseis:
Em về tiệm hoa trước nhé, lát anh sẽ về sau.
Emira:
Ừm, em hiểu rồi.
Moseis:
Xem ra tôi thật ngây thơ khi định diễn một vở trước mặt Thảo Thần đại nhân.
Moseis:
Vậy để tôi hỏi trước nhé, như vậy sẽ thú vị hơn. Đại nhân đã hiểu rõ giấc mơ này đến mức nào?
Nahida:
Giấc mơ này được tạo thành bởi Akasha, có năng lực tạo ra những thứ không tồn tại ở hiện thực.
Nahida:
Còn ngươi, đã lợi dụng phương thức này để trở thành chủ của giấc mơ mãi mãi không tỉnh lại.
Paimon:
Mãi mãi... không tỉnh lại sao?
Moseis:
Haha, thật bất ngờ, không hổ danh là hóa thân của Thần Trí Tuệ mà tôi đang đối mặt.
Moseis:
Có thể nói tôi nghe tại sao đại nhân lại suy luận được chuyện này không? Để báo đáp, tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi mà đại nhân tò mò nhất.
Nahida:
Rất đơn giản, trong không gian này ngoài ngươi ra thì chỉ có người thật đang nằm mơ, và ảo ảnh được tạo ra.
Nahida:
Còn ngươi tuy cũng ở trong giấc mơ, trông có vẻ giống như người khác, nhưng ta không cảm nhận được giấc mơ của ngươi.
Nahida:
Vậy thì ta phải làm sao để gọi một người vốn đã tỉnh táo dậy đây?
Moseis:
Thú vị đấy.
Nahida:
Trở thành chủ nhân giấc mơ trong trạng thái tỉnh táo, như vậy thì thế giới này sẽ mãi mãi không sụp đổ vì ngươi luôn tỉnh.
Nahida:
Theo lý mà nói thì ngươi cũng có khả năng điều khiển nơi này, từ góc độ nào mà nhìn thì cũng là kẻ khả nghi nhất.
Nahida:
Vấn đề còn lại là, tại sao ngươi lại làm được như vậy.
Moseis:
Đáp án không phải đã ở ngay trước mắt sao? Thảo Thần đại nhân, bởi vì tôi đã cống hiến "hiện thực" của tôi cho giấc mơ này rồi.
Moseis:
Khi Akasha còn vận hành, tôi đã sớm chuyển toàn bộ ý thức của tôi vào trong đó rồi.
Moseis:
Thực ra đây cũng là do ngoài ý muốn thôi, mục đích ban đầu của tôi không phải là Akasha hay là giấc mơ tập thể gì cả...
Nahida:
Mà là kết nối tất cả manh mối với nhau, tạo ra một con người chân thật.
Moseis:
Đúng vậy, con người đúng là quá phức tạp, ngoại trừ việc lợi dụng năng lượng Jnana của Akasha ra thì tôi đã không còn cách nào khác.
Moseis:
Akasha vĩ đại như vậy, cho dù tôi mượn dùng một góc nhỏ cũng sẽ không có ai phát giác, mà một chút năng lượng Jnana đó đối với tôi mà nói đã là quá đủ rồi.
Moseis:
Cho dù tôi có dùng cách thức cũ kỹ đi nữa thì cũng đã có thể tạo ra nhân cách chân thực.
Moseis:
Tôi đặt tên cho tác phẩm đầu tiên của tôi là "Emira".
Paimon:
Là cô gái ban nãy sao!
Moseis:
Tôi và cô ấy gia nhập Giáo Viện cùng một ngày, từ lúc ghi thủ tục nhập học tới hết ngày thì chúng tôi đã gặp nhau tổng cộng sáu lần.
Moseis:
Cũng vì nguyên nhân đơn giản đó mà chúng tôi đã yêu nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau tiến bộ.
Moseis:
Chúng tôi hợp ý với nhau đến mức tôi cảm thấy rằng trái tim của chúng tôi đã hòa làm một, chỉ là cơ thể đang tách ra mà thôi.
Moseis:
Tuy nhiên, căn bệnh Eleazar đã cướp đi sinh mạng của cô ấy.
Nhà Lữ Hành:
Cho nên anh đang tập hợp những người giống như anh sao.
Moseis:
Bởi vì tôi cần phải có nhiều bản mẫu để huấn luyện hơn, từ đó sẽ có thể hoàn thiện nhân cách của Emira.
Moseis:
Tôi đã tìm thấy thông tin chi tiết của họ trong cơ sở dữ liệu của Akasha. Lấy cớ kiểm tra chứng rối loạn sức khỏe tâm thần, tôi cấy thiết bị phát tín hiệu vào cơ thể họ.
Moseis:
Như vậy là tôi đã có thể kết nối họ thành một mạng lưới, để cho Emira có thể cảm nhận được "nỗi nhớ" của họ, dần dần trưởng thành và trở nên dịu dàng.
Moseis:
Để nhập tâm hơn cũng như tăng hiệu suất nghiên cứu, tôi đã truyền ý thức của tôi vào trong Akasha, trở thành một phần trong mạng lưới đó.
Nahida:
Cho nên, nói chính xác có nghĩa là ngươi sẽ không thể tỉnh dậy đúng không.
Moseis:
Ừm, do Akasha đã bị tắt không báo trước, cho nên tôi đã mất đi tất cả năng lượng Jnana, bị giam cầm trong mạng lưới mà chính tôi đã tạo ra.
Moseis:
Ban đầu tôi có chút hoảng loạn, nhưng sau khi thích nghi thì tôi biết được là chỉ cần đổi nguồn của năng lượng Jnana thì sẽ có thể khởi tạo lại thế giới này.
Paimon:
Cho nên... người trong mạng lưới này, bây giờ đang cung cấp năng lượng Jnana cho ngươi sao!
Moseis:
Đây chính là nguyên nhân và hậu quả của sự việc, tôi tự nhận là tôi không có làm chuyện xấu gì, tôi chỉ là "cứu rỗi" họ và bản thân tôi thôi.
Moseis:
Tôi đã cung cấp cho họ giấc mơ ngọt ngào nhất, để xem như báo đáp, tôi đã dùng năng lượng Jnana của họ để làm nguyên liệu nuôi dưỡng giấc mơ này.
Moseis:
Nếu họ đồng ý thì có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, nhưng nếu như mỗi ngày đều phải đi ngủ thì tại sao không mơ một giấc mơ đẹp chứ?
Anisah:
Tôi thấy như vậy có lý, nơi này cũng xem như là ngôi nhà mà chúng tôi đã vất vả xây dựng được.
Kian:
Ừm, cô ấy nói đúng, chúng tôi cũng tự nguyện ở lại nơi này.
Maynar:
Tôi không hiểu, nhưng tôi chỉ muốn ở bên gia đình tôi thêm chút thôi, tôi không muốn thấy họ buồn rầu.
Ilman:
...Cảm ơn em. Thảo Thần đại nhân, hy vọng đại nhân có thể hiểu cho chúng tôi.
Moseis:
Mọi người đừng vây qua đây, không sao đâu.
Moseis:
Thảo Thần đại nhân nếu đã là một người thương dân như con thì sẽ không can thiệp vào sự tự do của chúng ta đâu.
Paimon:
Hắn bỉ ổi thật...
Nahida:
Xem ra câu hỏi cuối cùng của ta cũng không cần ngươi phải tự mình trả lời rồi.
Nahida:
Ngươi nói hết bí mật cho ta nghe là do có cơ sở để dựa vào.
Nahida:
Bởi vì chỉ cần dùng "dân chúng" làm vũ khí mà chĩa về phía thần thì thần đành phải nhượng bộ.
Moseis:
Họ chỉ muốn ở với người mình trân trọng thôi, tôi đã cho họ cơ hội đó rồi, tôi không có làm sai.
Moseis:
Không muốn rời xa bạn đời, muốn gặp lại bạn bè, có gì sai chứ?
Moseis:
Nếu đại nhân hiểu rõ về con người, nếu đại nhân hiểu được nỗi đau của sự chia ly thì xin đại nhân đừng lạnh lùng như thế.
Nahida:
Nếu tố chất và quyết tâm của ngươi dùng đúng chỗ thì rất có thể ngươi sẽ trở thành một hiền giả thế hệ mới.
Nahida:
Đáng tiếc, ngươi đã phạm phải điều thứ một trong sáu đại tội của Giáo Viện, đó là "tùy tiện nói về các điều huyền bí mà không chút sợ hãi".
Nahida:
Ngươi đã đánh đồng cảm xúc của mọi người với năng lượng Jnana, cướp đi nỗi đau mà họ phải đối mặt.
Nahida:
Ngươi đã dụ họ vào trong giấc mơ này, và thậm chí bây giờ vẫn hoàn toàn không biết tất cả những điều này thực sự xấu xa như thế nào.
Moseis:
Đau khổ? Dụ dỗ? Nơi này từ lúc được tạo ra đến giờ đã không tồn tại thứ đó rồi.
Nahida:
Haydar đang ở đây, con gái của Ilman.
Ilman:
Sao? Con gái của tôi?
Nahida:
Giấc mơ này dựa vào một mạng lưới thiết lập, có nghĩa là chỉ những người có thiết bị được cấy ghép vào cơ thể của họ mới có thể bước vào thế giới này.
Nahida:
Anh thử nghĩ kỹ lại về những gì mà anh đã trải qua đi.
Ilman:
Tôi... dẫn theo Haydar lén lén quay về sườn núi, Maynar đợi tôi ở đó, Haydar gặp được mẹ của nó...
Ilman:
Ối...
Ilman:
Haydar... không phải "Haydar" sao?
Nahida:
Ừm, bởi vì cô bé ấy không thể vào cùng anh đi vào trong giấc mơ được.
Nahida:
Khi anh chìm vào giấc mơ, giấc mơ sẽ tạo ra một "Haydar" để thực hiện nguyện vọng trùng phùng của anh.
Nahida:
Vậy thì, Haydar thực sự đang ở đâu?
Ilman:
Vẫn còn ở trên núi sao...
Nahida:
Đúng vậy, khi chứng kiến cha mình bị hôn mê hoặc nói sảng thì chắc chắn Haydar sẽ rất hoảng sợ.
Nahida:
Ở đó còn có ma vật xuất hiện nữa, rất nguy hiểm.
Ilman:
Haydar vẫn còn ở đó, nếu như vậy thì...
Haydar:
Cha nói gì vậy, con nghe không hiểu.
Ilman:
Tôi phải nhanh chóng tỉnh lại, không thể để nó một mình ở đó được.
Kian:
...
Thana:
...
Nahida:
Có vẻ như mọi người đã nghĩ ra được gì rồi đúng không.
Nahida:
Vì để bảo vệ bản thân mình, con người sẽ tránh xa đau buồn, đây là bản năng, và cũng là nhược điểm.
Nahida:
Nhưng tại sao có nhiều người biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn cố tiến về phía trước, tại sao họ lại biết trước đau khổ nhưng vẫn chịu đựng bước lên?
Nahida:
Bởi vì con người không phải là loài chỉ sống cho bản thân mình.
Nahida:
Họ có người nhà, có bạn đời, có bạn bè, có gia đình, có lý tưởng sống chưa hoàn thành.
Nahida:
Nhưng trong giấc mơ này, ngươi chỉ cho họ thấy những điều thoải mái và êm dịu nhất. Toàn bộ giấc mơ này đã được xây dựng trên nền tảng của những nỗi đau bị chôn vùi và không thể nhìn thấy.
Nahida:
Đây chẳng qua chỉ là sự "dối trá" khéo léo mà thôi.
Kian:
Hình như đúng là tôi đã ở trong giấc mơ quá lâu rồi.
Thana:
Tôi vẫn còn nhiều việc chưa làm xong...
Moseis:
Haha, tôi còn nghĩ là thần sẽ không hiểu con người, cho nên mới tạo ra thế giới khiếm khuyết, tạo ra vô số sinh ly tử biệt thế này...
Moseis:
Không ngờ Thảo Thần lại có thể quan sát được đáp án, nhưng đáng tiếc, vẫn sẽ không có tác dụng.
Moseis:
Muốn tỉnh lại thì tạm tỉnh lại một chút được rồi. Đúng lúc tôi cũng muốn ở riêng với Emira một chút.
Moseis:
Chỉ cần giấc mơ này còn tồn tại thì các người vẫn sẽ quay về đây.
Moseis:
Con người sẽ không kiên cường như vậy, cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời của cô đâu, cho dù cô có là thần đi nữa!
Moseis:
Đến lúc xử lý những số liệu và tạp âm dư thừa rồi.
Giấc mơ mất kiểm soát
Paimon:
Cẩn thận, có quái vật!
Nahida:
Tất cả mọi người, mau rời khỏi đây, đến nơi an toàn!
Moseis:
Tôi là chúa tể của cõi mộng này, tạo ra vô số quái vật cũng dễ như trở bàn tay.
Moseis:
Yên tâm đi, họ sẽ choàng tỉnh trước khi bị thương, Emira không thích thấy có người bị thương.
Moseis:
Vậy nên các người cũng hãy biết điều một chút.
Moseis lợi dụng khả năng khống chế giấc mơ của mình để triệu hồi ma vật, nhưng đã bị các bạn nhanh chóng tiêu diệt. Hắn vốn nghĩ có thể thao túng được giấc mơ để biến thành thể ý thức, thoát khỏi sự truy bắt của các bạn, nhưng lúc đó giấc mơ đột nhiên mất kiểm soát, cả không gian bị chấn động, con người được tạo ra trong giấc mơ đó đã biến thành ma vật, đến cả Emira cũng thế. Để cứu lấy những người trong giấc mơ, các bạn lại lần nữa cầm vũ khí lên để chiến đấu...
Nói chuyện với Moseis
Paimon:
Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi...
Paimon:
Ban nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy?
Nahida:
Hắn ta không thuần thục kỹ năng điều khiển Akasha lắm, việc tạo ra ma vật cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng Jnana, cho nên hệ thống cũng đã mất kiểm soát.
Nahida:
Những người được tạo ra đã liên tục biến thành ma vật, đến cả Emira cũng không ngoại lệ.
Nahida:
Cho dù đó chỉ là một giấc mơ đi nữa thì cũng thật tàn nhẫn.
Paimon:
Đến tôi cũng bị dọa cho hết hồn chứ đừng nói chi là họ...
Nhà Lữ Hành:
Cứ như là một cơn ác mộng vậy.
Nahida:
Nhưng tin tốt là sự hỗn loạn này hình như đã được dập tắt rồi.
Nahida:
Việc tiếp theo là khiến những người ở đây tỉnh dậy để về với hiện thực thôi.
Moseis:
Emira, Emira ơi...
Moseis:
Tiêu tan cả rồi, rốt cuộc thì cũng chỉ là giấc mơ.
Moseis:
Không thể chống lại được số phận, cũng không thể dựa vào tri thức. Thế giới này, đúng thật là quá đáng...
Nahida:
Vẫn còn nghĩ đó là do lỗi của chúng tôi sao?
Moseis:
Đã không còn quan trọng nữa.
Moseis:
Năng lượng Jnana để duy trì giấc mơ này đều đã biến thành ma vật, nơi này sẽ sụp đổ nhanh thôi, ý thức của tôi cũng sắp tiêu tan rồi.
Moseis:
Cứ để tôi ở lại với Emira đi, cho dù có hóa thành tro thì tôi cũng không muốn tỉnh dậy.
Paimon:
Có cảm giác như anh ta đã chịu phải chấn động lớn, cho nên đã suy sụp hoàn toàn rồi.
Nahida:
Tôi nghĩ... khoảnh khắc Emira biến thành ma vật đã đủ để trừng phạt hắn ta rồi.
Nahida:
Sau khi hiểu được sự trống rỗng của cái "hư vô", đã đến lúc nhìn lại ý nghĩa của sự "tồn tại" rồi.
Moseis:
Tồn tại? Haha, tôi và họ không giống nhau, sớm đã chỉ còn lại ý thức rồi...
Nahida:
Với sự hiểu biết về Akasha của ta, ta có cách để trích ý thức của ngươi từ đây ra để chứa vào trong hũ tri thức.
Nahida:
Giáo Viện có lẽ vẫn còn giữ lại thể xác của ngươi, ngươi sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
Moseis:
Không cần thiết nữa, cứ để tôi biến mất đi, hiện thực bây giờ đối với tôi mà nói đã không còn ý nghĩa nữa.
Nahida:
Đây không phải là đồng cảm, chỉ là ta sẽ không để ngươi né tránh sự trừng phạt của pháp luật bằng cách biến mất thôi.
Nahida:
Cuộc sống sau này sẽ do ngươi tự mình quyết định sẽ "tồn tại" dưới hình thức nào.
Nahida:
Được rồi, Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng ta cũng nên quay về rồi.
Nahida:
Đặt dấu chấm hết cho tất cả sự việc thôi...
Nahida:
...Huh?
Paimon:
Sao vậy Nahida?
Nahida:
Không sao, chúng ta nói cho những người ở đây biết, sau khi nhắc nhở xong thì tập hợp ở "Khoảnh Khắc Mơ Mộng" thôi.

Giấc Mơ Cáo Biệt
Giấc mộng nhân tạo đó không thể giải trừ khổ nạn, mà chỉ là một gian phòng lừa dối ngọt ngào thôi. Nó đã mất kiểm soát và sụp đổ, mọi người mang theo tâm trạng bùi ngùi quay về với hiện thực...
Nói rõ tình hình cho mọi người ở "Khoảnh Khắc Mơ Mộng"
Pedrush:
Tốt quá, mọi người đã tỉnh rồi.
Pedrush:
Mọi người đã lần lượt tỉnh lại rồi, khắp nơi trong thành đều báo tin như vậy.
Pedrush:
Xem ra sự việc đã được giải quyết thuận lợi rồi nhỉ?
Nahida:
Ừm, tuy là cũng có chút trục trặc.
Nahida:
Một lát sau chắc sẽ có rất nhiều người vây quanh đây, phiền anh giữ trật tự cho hiện trường nhé.
Nahida:
Tôi cùng họ sẽ đến Giáo Viện, sau đó quay về đây ngay.
Mang vật chứa ý thức cho Giáo Viện
Sitt:
Là Thảo Thần đại nhân sao, cho hỏi có chuyện gì thế?
Nahida:
Tôi muốn tra tài liệu học tịch, có phải trong đây đang có một học giả của học viện Kshahrewar đang hôn mê bất tỉnh không.
Sitt:
Để tôi xem thử.
Một lúc sau.
Sitt:
Thảo Thần đại nhân đợi lâu rồi, đúng là có một vị học giả tên là Benoni đã hôn mê do sử dụng thiết bị Akasha không đúng cách.
Sitt:
Cho đến giờ thì anh ta vẫn chưa khôi phục được ý thức, nên đã được chuyển đến Bimarstan để điều trị rồi.
Paimon:
Sao? Hắn ta không phải tên là Moseis sao?
Nahida:
Chắc là không muốn bị người khác nhận ra thôi, hắn không muốn bị bất cứ ai quấy rầy.
Nahida:
Trong đây có chứa tri thức, phiền cô giao nó cho Matra để họ chuyển chúng vào trong não của Benoni nhé.
Sitt:
Được thôi, nhưng vì lý do an toàn, tôi cũng cần phải hiểu rõ nguyên nhân, thưa Thảo Thần.
Nahida:
Trong đây có chứa ý thức của hắn, trước đó hắn đã bị nhốt trong giấc mơ nào đó.
Nahida:
Hắn ta trong giấc mơ đã làm ra vài chuyện ảnh hưởng đến trị an của Sumeru. Sau khi hắn tỉnh lại thì tôi sẽ kể rõ sự tình cho Tổng Quản Mahamatra.
Sitt:
Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay, cảm ơn Thảo Thần đại nhân.
Nahida:
À ừm, không sao.
Nahida:
Chắc là những người tham gia "Khoảnh Khắc Mơ Mộng" đều đã tập hợp đầy đủ rồi, chúng ta quay về đó thôi.
Quay về "Khoảnh Khắc Mơ Mộng"
Paimon:
Chúng ta yên lặng làm khán giả là được rồi.
Paimon:
Không biết cô ấy định nói gì nhỉ.
Nahida:
Xin chào, các cư dân vừa mới tỉnh lại.
Nahida:
Tôi rất xin lỗi khi đã quấy nhiễu giấc mơ của mọi người, cách xử lý vấn đề của tôi ở trong giấc mơ có phần lạnh lùng, tôi cũng cảm thấy rất áy náy.
Nahida:
Giấc mơ có sức mạnh rất kỳ diệu, đối với những ai có tâm chí kiên cường thì nó sẽ cổ vũ cho lòng người, chắp cánh cho lý tưởng.
Nahida:
Nhưng nó cũng sẽ lợi dụng sơ hở để làm rối loạn nhận thức, đảo lộn tốt xấu... Rất không may, các vị đã bị chọn làm con mồi.
Nahida:
Như tôi đã nói trước đó, tôi vẫn đang không ngừng học tập, nên không dám nói là hiểu được nỗi khổ của sự chia ly.
Nahida:
Nhưng nếu nhìn khắp xung quanh, những người gặp phải quá khứ tương tự cũng không hề ít.
Nahida:
Mọi người nên tự hào rằng chúng ta có thể tụ họp ở đây và cùng nhau hướng về tương lai.
Nahida:
Đường đời rất dài, chúng ta đều rất khó để thấy được đích đến, vì vậy mà cũng sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề...
Nahida:
"Tôi sống có ý nghĩa gì? Mục tiêu của tôi là gì? Tại sao tôi lại không ngừng đau khổ như vậy?"
Nahida:
Tất nhiên, việc dừng lại, từ bỏ suy nghĩ và lặp lại những điều bản thân thấy quen thuộc sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Nahida:
Mỗi khi sản sinh ra suy nghĩ này thì phải nghĩ đến người và việc xung quanh bản thân.
Nahida:
Có người vất vả lao động cả ngày để cho bữa cơm mỗi ngày của gia đình có thể phong phú hơn.
Nahida:
Có người đi khắp nam bắc để tạo ra tác phẩm nghệ thuật chấn động toàn Teyvat.
Nahida:
Có người đi tìm bí mật của thế giới để đề phòng những thảm họa chưa từng được biết tới.
Nahida:
Bản thân mình không phải là toàn bộ cuộc sống, mỗi một hành động của chúng ta đều sẽ xây dựng cho bản thân và thế giới.
Nahida:
Thân thích bằng hữu sẽ ghi nhớ tất cả những gì chúng ta làm, người xa lạ cũng sẽ từ đó mà cảm thấy biết ơn.
Nahida:
Chính vì vậy, có rất nhiều người cho dù chịu đựng đau khổ, nhưng vẫn sẽ muốn đi khai phá con đường mới.
Nahida:
Khi các bạn cùng đi trên con đường đó, vậy thì đáp án cuối cùng của vấn đề sẽ dần được hé lộ, và cũng trở nên không còn quan trọng nữa.
Nahida:
Nếu mọi người cảm thấy sinh mệnh chính là hư vô, vậy thì nó cũng sẽ dần đi vào hư vô.
Nahida:
Mọi người chọn cách sống một cuộc sống của mình. Thân là thần, tôi cần phải cảnh tỉnh các bạn.
Nahida:
Vẫn từ bỏ giá trị hiện thực để chạy theo giấc mơ đẹp hay không, quyền quyết định nằm trong tay mọi người.
Tìm gặp Nahida
Paimon:
Nahida lợi hại quá, trong giấc mơ tôi còn thấy tôi có phần nói không lại tên học giả đó chứ.
Nahida:
Hắn rất giỏi lợi dụng điểm yếu của người khác, hoặc có lẽ chính hắn cũng đã bị cuốn vào đó rồi.
Nahida:
Giấc mơ đó có một sức hấp dẫn khó tả, nó ngọt ngào đến mê hồn, người bình thường khó có thể phán đoán rõ ràng được.
Nahida:
Nhưng chỉ cần có thể tỉnh lại, dù là khi nào thì cũng không bao giờ là muộn cả.
Nhà Lữ Hành:
Cô cũng tiến bộ hơn rất nhiều rồi.
Nahida:
Hả? Sao đột nhiên lại nói vậy?
Nhà Lữ Hành:
Thực ra cô vẫn rất thấu hiểu họ đó.
Paimon:
Đúng vậy! Tuy cô nói là cô không hiểu cảm nhận của con người lắm, nhưng chúng tôi lại thấy sự do dự trong ánh mắt của cô đó.
Paimon:
Bài diễn thuyết vừa rồi cũng là đứng trên lập trường của họ để nói, rất tốt đó!
Nahida:
Cảm ơn các bạn, trên đường tôi có nghe thấy rất nhiều câu chuyện bi thương, nên trong lòng cảm thấy xúc động.
Nahida:
Hành vi của những người bị hại không phải là sai, thứ mà họ muốn có cũng không phải quá đáng...
Nahida:
Cho nên khi họ phản kháng lại chúng ta để bảo vệ cho giấc mơ thì tôi cũng hiểu được sự lựa chọn của họ.
Nahida:
Nhưng tất cả sự hiểu biết và cảm xúc của tôi có lẽ thậm chí không thể chiếm được dù chỉ một phần trăm nỗi đau mà họ đã trải qua.
Nahida:
"Một phần trăm này", tôi không dám tự nhận là thấu hiểu hay đồng cảm gì.
Paimon:
Yêu cầu của Nahida cao thật đấy.
Nahida:
Hì hì. Được rồi, đúng là phải nên đi đây đi đó thì mới có thể trưởng thành được.
Nahida:
Tình cảm và tri thức hoàn toàn khác nhau, tôi rất khó để dùng ngôn ngữ rõ ràng để miêu tả nó.
Nahida:
Benoni... hoặc Moseis nói tôi chưa từng trải qua sinh ly tử biệt, nhưng tôi có một loại cảm giác rất mơ hồ nói cho tôi nghe không phải là như vậy.
Nahida:
Khi tôi mới vào trong giấc mơ, tôi đã cảm nhận được một luồng hơi ấm êm dịu quấn quanh.
Nahida:
Tôi có cảm giác như quay về với trạng thái ban sơ của sự sống, và không muốn tỉnh dậy nữa.
Nhà Lữ Hành:
(Không lẽ cô ấy đã thấy gì đó sao?)
Nahida:
Nhưng khi tôi mở mắt ra, cảm giác đó lại biến mất, không hề để lại dấu tích gì.
Nahida:
Ví dụ ra thì giống như vết tích được viết bởi bút vậy, tôi không thấy được chữ, nhưng lờ mờ thấy được vết tích trong đó.
Nahida:
Nhưng sau khi trải qua giấc mơ này, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, cho dù là hơi ấm đó ám chỉ điều gì đi nữa cũng không còn quan trọng.
Nahida:
Điều mà tôi có thể xác định là, tôi từng được sức mạnh của hơi ấm đó bảo vệ mới có thể có được ngày hôm nay.
Nahida:
Nếu như quá để ý đến hơi ấm đó đến từ đâu thì cũng như lẫn lộn đầu đuôi rồi.
Nahida:
Vừa nãy nói nhiều đạo lý như vậy với người dân, nhưng bản thân lại không làm được, vậy thì không phải mất mặt lắm sao, hì hì.
Nhà Lữ Hành:
(Đại Vương Rukkhadevata đã dùng hành động của mình để tạo ra Nahida.)
Nhà Lữ Hành:
(Cho dù thế giới đã lãng quên cô ấy, nhưng suy nghĩ và ý chí của Nahida chính là bằng chứng cho thấy cô ấy "đã từng tồn tại".)
Nhà Lữ Hành:
(Thay vì nói ra chân tướng, có lẽ mình nên tôn trọng cách nghĩ của họ thì hơn.)
Paimon:
Sao rồi? Sao đột nhiên lại trầm tư vậy.
Nahida:
Tôi thấy bạn đã trầm tư thế này vài lần rồi? Bạn có điều gì muốn nói với tôi sao?
Nahida:
Haha, vậy sao.
Nahida:
Vậy thì sau khi ngủ dậy thì hãy vươn vai một cái nào.
Nahida:
Một ngày mới đã bắt đầu rồi.