arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Kim Lang - Màn 1

Cát Chìm Tĩnh Lặng


Kỳ Án Buôn Lậu
Mọi người quyết định đến Giáo Viện xem thử...
Đến Giáo Viện xem thử
???:
Thế này phải làm sao đây... Haiz, nếu tiền bối Cyno vẫn còn ở đây thì tốt rồi...
Paimon:
Xảy ra chuyện gì sao?
???:
Cảm ơn hai bạn đã quan tâm. Hai bạn là...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi có quen "tiền bối Cyno" mà anh vừa nhắc tới đấy.
???:
Hóa ra là bạn của tiền bối sao! Thật ra chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, nếu hai bạn quan tâm thì tôi sẽ kể rõ.
Nabil:
Tên tôi là Nabil, Matra của Giáo Viện. Dạo này đã xảy ra vụ án buôn lậu Hũ Tri Thức, trùng hợp sao nhân sự bên Matra chúng tôi đang thiếu hụt...
Paimon:
Ồ? Matra thiếu nhiều người lắm sao?
Nabil:
Chủ yếu là dạo này không biết Tổng Quản Mahamatra Cyno đã đi đâu, rồi bỗng nhiên vụ án với quy mô như vậy lại xảy ra, chỉ dựa vào chúng tôi thì rất khó để điều tra rõ ràng.
Nabil:
Nội bộ Matra đã bàn bạc với nhau, xét thấy vụ án buôn lậu này có ảnh hưởng quá lớn, nên chúng tôi cũng sẽ ủy thác cho người khác ngoài Matra để hỗ trợ thu thập manh mối.
Nabil:
Nếu hai bạn rảnh rỗi, có thể giúp chúng tôi một tay được không?
Paimon:
Được thôi. Nếu như anh đã nói như vậy rồi...
Nhà Lữ Hành:
Hiện tại có thông tin gì không?
Nabil:
Gần đây trên thị trường xuất hiện rất nhiều Hũ Tri Thức không rõ nguồn gốc, chúng tôi cho rằng đằng sau đó là cả một đường dây buôn lậu bí mật và tinh vi.
Nabil:
Theo nghiên cứu của một số học giả, việc sử dụng quá nhiều Hũ Tri Thức sẽ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng hiện nay người dân vẫn chưa nhận thức được điều này.
Nabil:
Hơn nữa còn có tin đồn, đã có một số Hũ Tri Thức "vô cùng nguy hiểm" xâm nhập vào thị trường. Không cần biết điều này là thật hay giả, việc điều tra kỹ lưỡng đường dây buôn lậu đã là việc hết sức cấp bách.
Nabil:
Theo như manh mối mà hiện tại chúng tôi có được, dường như có một số người đang bán Hũ Tri Thức bên ngoài Thành Sumeru, vì vậy đành nhờ mọi người đến đó và điều tra xem sao.
Paimon:
Được, chúng tôi sẽ lập tức xuất phát!
???:
Chờ đã, hai bạn, xin chờ một lát!
???:
Tôi thấy hai bạn hơi quen, không lẽ hai bạn là Nhà Lữ Hành và Paimon trong lời đồn?
???:
Xin chào! Không biết bây giờ hai bạn có thời gian không? Tôi muốn bàn với hai bạn chút chuyện.
Nabil:
Tôi tên là Nabil, Matra của Giáo Viện. Hai bạn là bạn của tiền bối Cyno à? Tôi nghe tiền bối từng nhắc đến hai bạn.
Nabil:
Thực ra, tiền bối Cyno đang theo vụ án buôn lậu Hũ Tri Thức, đã mấy ngày rồi không liên lạc về.
Paimon:
Có khi nào gặp nguy hiểm rồi không?
Nabil:
Ừm... nói thật là, tôi rất khó tưởng tượng ra bất cứ điều gì có thể đe dọa đến sự an toàn của tiền bối, tuy nhiên không có tin tức gì từ tiền bối, có lẽ vụ án phức tạp hơn chúng tôi dự kiến.
Nabil:
Tôi nghe nói hai bạn thông minh dũng cảm, năng lực hơn người, không biết có thể nhờ hai bạn giúp đỡ, cùng điều tra vụ án buôn lậu Hũ Tri Thức này không?
Paimon:
Được. Nếu anh đã nói vậy...
Nhà Lữ Hành:
Hiện giờ có thông tin gì không?
Nabil:
Gầy đây trên thị trường đột nhiên xuất hiện rất nhiều Hũ Tri Thức không rõ nguồn gốc, tiền bối Cyno cho rằng chắc có một kênh buôn lậu hoàn chỉnh và bí mật đằng sau đó.
Nabil:
Theo nghiên cứu của một số học giả, dùng nhiều Hũ Tri Thức có thể sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng hiện mọi người vẫn chưa ý thức được điều này.
Nabil:
Hơn nữa còn có tin đồn, nói đã có vài Hũ Tri Thức "vô cùng nguy hiểm" được đưa vào thị trường. Dù thật hay giả, điều tra triệt để kênh buôn lậu đã là việc vô cùng cấp bách.
Nabil:
Lần trước tiền bối Cyno liên lạc với chúng tôi, anh ấy đang điều tra ngoài Thành Sumeru. Lúc đó hình như anh ấy đã tìm được vài manh mối, nhưng sau đó thì không có tin tức gì.
Paimon:
Vậy chúng ta đến đó xem thử!
Ra ngoài thành điều tra
Sau khi tìm kiếm bên ngoài Thành Sumeru một lúc lâu, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc...
Paimon:
Cyno? Là anh sao, sao anh lại ở đây thế?
Cyno:
Thảo nào tôi cảm thấy một luồng hơi quen thuộc, hóa ra là các vị.
Cyno:
Tôi đang điều tra một vài chuyện, có chuyện gì thì để lần sau gặp rồi nói nhé.
Cyno:
Dạo này xảy ra vụ buôn lậu Hũ Tri Thức, tình tiết của vụ án hết sức phức tạp và nguy hiểm. Tôi tình cờ nghe ngóng được chút tin tức, cho nên đã đuổi theo đến đây.
Paimon:
Thật trùng hợp, chúng tôi cũng đến đây để điều tra chuyện này!
Cyno:
Tình hình có thể còn rắc rối hơn những gì hai vị dự đoán rất nhiều. Tôi đã thẩm vấn một số người, nhưng lại nhận được rất ít thông tin.
Cyno:
Chuyện này nói ra thì rất dài, tôi vừa mới nghe ngóng được nơi bí mật bán Hũ Tri Thức, nếu như các vị thấy có hứng thú thì đi theo tôi xem xem.
Paimon:
Nghe có vẻ thật sự rất phức tạp... nhưng có Cyno ở đây thì dường như áp lực cũng đã giảm đi rất nhiều.
Paimon:
Nào, chúng ta cùng nhau đi bắt những kẻ xấu xa đó thôi!
Tìm rất lâu trong Thành Sumeru, cuối cùng đã tìm thấy bóng dáng Cyno ở nơi xoàng xĩnh...
Paimon:
Cyno... cuối cùng cũng tìm được anh.
Cyno:
Thảo nào tôi cảm thấy một luồng hơi quen thuộc, hóa ra là các vị.
Cyno:
Nhưng giờ tôi rất bận, có chuyện gì để sau nói tiếp nhé.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đã nghe nói về "vụ buôn lậu Hũ Tri Thức"...
Paimon:
Ừm, Nabil nhờ chúng tôi đến xem tình hình!
Cyno:
Là Nabil nói cho các bạn biết à? Chưa được phép mà đã tiết lộ hành tung của tôi... Mà thôi, giờ không phải lúc nói chuyện này.
Cyno:
Tình hình có thể phức tạp hơn các bạn nghĩ. Tôi đã xét hỏi một vài người, nhưng thông tin thu được rất ít.
Cyno:
Chuyện này nói ra dài lắm, tôi vừa dò hỏi được nơi bí mật bán Hũ Tri Thức, nếu các bạn hứng thú thì có thể đi theo.
Paimon:
Nghe có vẻ rất phức tạp... nhưng cùng Cyno bắt tội phạm, cảm thấy chúng tôi cũng giống như Matra vậy!
Paimon:
Hi hi...Nhà Lữ Hành, chúng ta xuất phát thôi!
Cùng Cyno bắt nghi phạm
Mutair:
Đây là toàn bộ hàng rồi đấy à? Hình như số lượng ít hơn lần trước rất nhiều đấy...
Amainu:
Quan tâm nhiều thế để làm gì, không mua thì thôi.
Amenzu:
Dạo này đang bị điều tra vô cùng gắt gao, hàng tồn kho trong tay chúng tôi cũng không còn nhiều nữa. Thích món nào thì mau mua đi, ai mà biết lần sau lúc nào mới có hàng về chứ?
Mutair:
Haiz... Thực sự không biết những người của Giáo Viện đó đang làm cái gì nữa. Nào, lấy mấy cái này cho tôi, để tôi xem thêm đã...
Mutair:
Hình như lần này chẳng có hàng nào "ngon" nhỉ, chỉ toàn là những tri thức thông thường. Thôi vậy, tính tiền đi.
Amainu:
150.000 Mora, trả tiền trước rồi nhận hàng sau!
Cyno:
Cầm tiền về đi, người và hàng hóa thì ở lại.
Cyno xuất hiện.
Amainu:
Ngươi là... Cyno! Chết tiệt, đúng là âm binh mà!
Amenzu:
Này, không cần hàng nữa, chia nhau chạy đi!
Amainu:
Đừng có quên cầm tiền theo đấy!
Paimon:
Tèn tén ten! Paimon ra sân! Ta sẽ không để các ngươi chạy thoát đâu!
Amainu:
Đồng bọn? Có chuyện gì vậy, chẳng phải đã nói tên đó không có đồng bọn sao?
Amainu:
Chậc... lần này khó giải quyết rồi. Cả hai bên đều không dễ đối phó... Anh có cách gì không?
Amenzu:
Chịu thua thôi. Chỉ bằng chút phần trăm mà chúng ta được chia ấy thì không đáng để phải mạo hiểm tính mạng của mình được.
Paimon:
Thế thì đầu hàng thôi!
Cyno:
Những người trước đây bị bắt cũng có thái độ giống hệt như vậy, bởi vì bọn họ không dính dáng quá sâu đến vụ án, họ chỉ là những kẻ bán hàng thấp nhất của đường dây mà thôi.
Cyno:
Ta chỉ hỏi các ngươi một câu hỏi duy nhất: Các ngươi đã lấy số Hũ Tri Thức này từ đâu?
Amenzu:
Không có nơi nhập hàng cố định, liên lạc giữa chúng tôi và cấp trên là một chiều, cứ năm ngày thì cấp trên lại sẽ cử người chuyển hàng đến cho chúng tôi.
Cyno:
Bao giờ mới đến lần giao hàng tiếp theo đây?
Amenzu:
...Chúng tôi không biết.
Amainu:
Chúng tôi thực sự không biết! Đáng lẽ ra ba ngày trước chúng tôi đã nhận được một lô hàng, nhưng đến giờ chúng tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy cái bóng của lô hàng ấy đâu cả.
Amainu:
Số Hũ Tri Thức mà chúng tôi đang có trong tay là lô hàng nhận được từ tám ngày trước, vậy nên đã không còn lại bao nhiêu.
Cyno:
Tôi biết tại sao ba ngày trước họ không nhận được hàng, bởi vì đó là lúc tôi bắt đầu điều tra vụ án này.
Cyno:
Tôi nghĩ, có lẽ cấp trên của bọn họ đã biết được tin này, cho nên mới ngừng liên lạc với bọn họ.
Cyno:
Lúc nãy khi định bỏ trốn, các ngươi đã nói rằng ta "không có đồng bọn", thông tin này có được từ đâu?
Amainu:
Ngày đầu tiên chúng tôi tham gia vào chuyện buôn bán này là đã được nghe tên của anh, cấp trên đã cung cấp thông tin của anh cho chúng tôi biết, dặn dò chúng tôi phải cẩn thận.
Amainu:
Nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt. Nói cách khác, đây cũng không phải là chuyện chỉ cần cẩn thận là sẽ có thể giải quyết được đúng không...
Cyno:
Tóm lại là như vậy đấy. Cậu cũng thấy rồi đó, đối phương đã tìm hiểu được chi tiết về tôi và trốn đi từ lâu rồi.
Cyno:
Nhóm người bị lộ ở bên ngoài chẳng qua chỉ là những nhân vật nhỏ bé, cho dù có bắt được bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì.
Cyno:
Nếu như có đường dây nào khác thì tốt rồi. Kiểu như những thương gia lớn bán Hũ Tri Thức chẳng hạn...
Paimon:
Hả? Vậy chẳng phải là Dor...
Cyno:
Các vị có mục tiêu nghi ngờ à? Hãy dẫn tôi theo, tôi sẽ giúp các vị thẩm vấn người đó.
Paimon:
Thẩm tra?!
Cyno:
...Tất nhiên là tôi sẽ không bỏ qua cho một người nguy hiểm như vậy được.
Paimon:
Có... có vẻ như không thể để cho Cyno và Dori gặp nhau được rồi...
Cyno:
...Thế à. Vậy tôi sẽ tìm cách xử lý hai người này, sau đó sẽ tiếp tục thu thập thông tin tình báo.
Cyno:
Nếu như các vị nghe ngóng được bất kỳ tin tức gì, có thể đến Dịch Trạm Lữ Khách để tìm tôi.
Cyno:
Còn ngươi, sau này không được mua Hũ Tri Thức nữa. Nếu có Hũ Tri Thức chưa sử dụng thì cần phải giao nộp ngay.
Mutair:
Biết rồi. Hừ, đúng là lo chuyện bao đồng mà.
Paimon:
Này, thái độ của ngươi kiểu gì đấy?
Mutair:
Có gì không đúng à? Mua bán Hũ Tri Thức vốn dĩ là chuyện đôi bên tình nguyện, thế mà các người lại nhất định phải chen một chân vào.
Mutair:
Một món đồ tiện lợi và hữu dụng như vậy mà Giáo Viện lại giấu đi, chẳng phải là định độc chiếm sao?
Cyno:
Giáo Viện đã thông báo về sự nguy hiểm của Hũ Tri Thức. Ta không thích phải giảng giải lại một lần nữa, nói rồi các ngươi cũng chưa chắc đã nghe lọt vào tai.
Cyno:
Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu được rằng, hành động của ngươi sẽ khiến cho việc buôn lậu Hũ Tri Thức càng ngày càng lan rộng.
Cyno:
Nếu còn có lần sau thì ta sẽ lấy danh nghĩa của cá nhân ta xét xử tất cả các ngươi.
Cyno:
Nhà Lữ Hành, Paimon, tôi đi trước đây.
Mutair:
Hứ... Dọa, dọa ai chứ...
Paimon:
Haiz... Nhà Lữ Hành, chúng ta đi hỏi Dori đi. Cô ấy có rất nhiều mối quan hệ, có lẽ cô ấy sẽ biết được điều gì đó.
Paimon:
Ừm... Tôi nhớ thường ngày cô ấy vẫn hay ở Cung Điện Alcazarzaray, chúng ta xuất phát thôi!
Tìm Dori để nghe ngóng thông tin
Kể cho Dori nghe chuyện mà Cyno đã gặp phải...
Dori:
Ây da, hóa ra đã xảy ra chuyện như vậy sao. May mà quý khách không khai tôi ra đấy, nếu không thì tôi sẽ phải đau đầu không biết nên đi đâu để lánh nạn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Cô có biết ai đang buôn lậu Hũ Tri Thức không?
Dori:
Tôi không biết nữa, vì gần đây tôi đã không còn buôn bán Hũ Tri Thức nữa rồi.
Paimon:
Hả, không buôn bán nữa sao?
Dori:
Đúng vậy. Bởi vì dạo này Hũ Tri Thức bắt đầu tràn lan trên thị trường, không còn bán được với giá tốt nữa.
Dori:
Nhóm người đó gần như lũng đoạn cả thị trường, mà tôi lại không có thói quen ăn chia với người khác, muốn kiếm thì phải kiếm số tiền lớn.
Dori:
Ngoài ra, dạo này việc điều tra trở nên khá nghiêm ngặt, nên tôi rửa tay gác kiếm luôn rồi.
Paimon:
Có vẻ như chúng tôi đã mất công đến đây rồi...
Dori:
À, cũng không đến mức là mất công đến đây vô ích.
Dori:
Mặc dù tôi không biết ai là kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này, nhưng nể tình quý khách đã giữ bí mật cho tôi, tôi sẽ tiết lộ cho quý khách biết một vài tin tức mà tôi có được.
Dori:
Dù sao thì phong cách làm ăn của đám người đó quá tệ, cho nên tôi cũng mong bọn họ gặp xui xẻo, nhân tiện sớm ngày tiếp quản... Khụ khụ, sớm ngày chỉnh đốn lại cái ngành này.
Paimon:
Cô rõ ràng là vì lợi ích của bản thân mình đúng không!
Nhà Lữ Hành:
Bán Hũ Tri Thức lãi đến thế à?
Dori:
Đừng đánh giá thấp giá trị của Hũ Tri Thức. Có thể khiến người ta dễ dàng "lĩnh hội" được đủ thứ kiến thức, lại không cần phải lo lắng về vấn đề "rào cản" của việc học tập, loại sản phẩm như vậy có đắt một chút cũng là chuyện bình thường.
Dori:
Tuy không phải ai cũng cần, nhưng nhu cầu khắp Sumeru này không nhỏ đâu. Mà chi phí sản xuất cũng không cao, dù tốn một ít phí vận chuyển, nhưng cũng xem như là một vốn bốn lời rồi.
Paimon:
Vậy tại sao Giáo Viện lại không cho phép bán Hũ Tri Thức?
Dori:
Haha... Có thể dễ dàng nắm được tri thức phức tạp, không cần động não là đã có thể trở thành một nhà thông thái, mới nghe thì có vẻ đây là một chuyện hết sức tuyệt vời.
Dori:
Nhưng trên đời này làm gì có chuyện chỉ có lợi ích mà không cần trả giá chứ?
Dori:
Học tập, suy nghĩ, thực hành... Tiếp thu kiến thức vốn là một chuyện hết sức phức tạp, cũng giống như việc tôi làm buôn bán, trước tiên phải làm tốt rất nhiều bước đệm.
Dori:
Mà Hũ Tri Thức lại lướt qua những trình tự khác, giúp bản thân trực tiếp nhận được tri thức, ở đây ít nhất có hai vấn đề tiềm tàng.
Dori:
Thứ nhất, bản thân sẽ tin tưởng quá độ vào những tri thức này, hơn nữa rất khó quên... Điều này có nghĩa là một khi có sai lầm, gần như không còn cách nào để sửa chữa cả.
Dori:
Thứ hai, sử dụng quá độ trong thời gian dài, khả năng suy nghĩ cũng sẽ từ từ bị thoái hóa. Cuối cùng biến thành một thư viện chỉ có thể "lưu trữ" tri thức mà thôi.
Paimon:
Nguy hiểm tới vậy sao! Tôi nhớ Nhà Lữ Hành cũng từng dùng Hũ Tri Thức, bạn có thấy khó chịu ở đâu không?
Nhà Lữ Hành:
Không cảm thấy gì...
Dori:
Đương nhiên, nếu chỉ dùng ít thì không có gì phải lo, nên trước đây tôi cũng có bán một ít.
Dori:
Cũng giống như thuốc có thể chữa vết thương và bệnh tật, nhưng nếu dùng quá liều thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Chủ yếu nằm ở số lượng sử dụng ấy...
Dori:
À, lạc đề quá rồi. Tóm lại những người kia cứ bán đổ bán tháo Hũ Tri Thức như thế, về lâu về dài chắc chắn sẽ không tốt.
Dori:
Tệ hơn nữa là, nếu như quý khách chỉ chú ý vào những Hũ Tri Thức ngoài thị trường thì sẽ rơi vào cái bẫy của họ đó...
Dori:
Theo tôi được biết, mục đích thực sự của họ là dùng Hũ Tri Thức truyền thông tin về "Sảnh Đường Phiền Muộn", đây mới là vụ làm ăn ngàn năm có một.
Paimon:
Sảnh Đường Phiền Muộn? Đó là cái gì thế?
Dori:
Sảnh Đường Phiền Muộn là di tích của thời kỳ Vua Deshret trong truyền thuyết, tìm được báu vật trong đó là có thể khám phá ra bí mật của sự sống và cái chết, nhưng đây là nghiên cứu bị Giáo Viện ra lệnh cấm.
Dori:
Nghe nói dạo gần đây trong sa mạc đang tổ chức một hội đấu giá để bán Hũ Tri Thức quý hiếm, trong đó có một số thứ liên quan tới Sảnh Đường Phiền Muộn.
Dori:
Tôi cũng nghe được tin này, theo tôi đoán thì Hũ Tri Thức mà có thể nhìn thấy khắp nơi trong chợ chỉ là thủ thuật để che mắt người khác, mục đích thật sự của họ quá nửa vẫn là nhắm tới Sảnh Đường Phiền Muộn.
Dori:
Ngưỡng cửa nghiên cứu của Sảnh Đường Phiền Muộn rất cao, liên quan tới đủ loại nền tảng tri thức. Muốn lập một đội nghiên cứu trong thời gian nhanh nhất thì Hũ Tri Thức chính là biện pháp tốt nhất.
Dori:
Về phần tại sao phải tổ chức hội đấu giá thì hơn phân nửa là muốn thu hút những người vừa có bản lĩnh lại có hứng thú với việc nghiên cứu trong xã hội tới tham dự rồi.
Dori:
Huống hồ ai dám cam đoan cuối cùng có thể tìm được Sảnh Đường Phiền Muộn hay không? Thông qua hội đấu giá để đôn giá Hũ Tri Thức liên quan tới Sảnh Đường Phiền Muộn lên, kiếm chác chút đỉnh cũng là kiểu mua bán khiến ai cũng vui vẻ mà.
Paimon:
Ừm... Nếu đã vậy, chúng ta có nên tới sa mạc để xem thử hội đấu giá kia không? Nói không chừng sẽ có manh mối đấy.
Dori:
Đúng đó! Nói nhiều như vậy, đã tới lúc đề cử "Túi Du Lịch Sa Mạc Đặc Biệt Phiên Bản Giới Hạn" cho quý khách rồi! Trong đó có một tấm bản đồ đánh dấu vị trí của hội đấu giá đấy!
Nhà Lữ Hành:
Tôi biết ngay mà...
Dori:
Lúc nãy tôi nói rồi đúng không? Trước khi bán ra một thứ gì đó thì tôi đã phải chuẩn bị rất kỹ. Vậy để tôi nghĩ xem giá cả thế nào nhé?
Dori:
Ừm! Một cái túi chỉ 500.000 Mora, hời quá còn gì! Túi của Paimon còn được ưu đãi 50% nữa, chỉ 250.000 Mora thôi!
Paimon:
Đắt quá!
Dori:
Đừng gấp, Cyno đang điều tra vụ buôn lậu đúng không, vậy thì tính nợ cho anh ta nhé.
Dori:
Đợi xong xuôi hết mọi việc thì bớt tí thời gian nói cho anh ta nghe nhé, để anh ta đến thương hội trả nợ... À, tuyệt đối đừng đến thẳng chỗ tôi, không thôi sẽ bị lộ đó.
Dori:
Dù gì trước kia cũng là Tổng Quản Mahamatra của Giáo Viện, chắc sẽ không ăn quỵt đâu ha... Mora sáng lấp lánh đang vẫy gọi tôi kìa!
Dori:
Đường đường là Tổng Quản Mahamatra của Giáo Viện, chắc sẽ không quỵt nợ đấy chứ. Điều tra phải có kinh phí mới đúng... Hay là thu thêm chút nữa nhỉ?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta nhanh chóng quay về thôi. Tôi có cảm giác nếu như tiếp tục nói chuyện thì Mora sẽ hết sạch mất.
Dori:
Nói mới nhớ, việc quý khách muốn ngăn chặn dòng lưu thông của Hũ Tri Thức chắc là khó lắm nhỉ? Đoán chừng sẽ không ai thấu hiểu cho quý khách đâu.
Paimon:
Sao cô biết?
Dori:
Bởi vì nếu xét trong một khoảng thời gian ngắn thì sự lưu thông của Hũ Tri Thức đều có lợi cho tất cả mọi người.
Dori:
Kẻ chủ mưu đứng sau muốn mượn chuyện này để nghiên cứu Sảnh Đường Phiền Muộn, các thương nhân bán Hũ Tri Thức kiếm chác đầy túi, những khách hàng mua nó thì dễ dàng lấy được tri thức mà họ tưởng là khó tiếp cận...
Dori:
Ai cũng nghĩ rằng bản thân sẽ lời to, đương nhiên sẽ không mong có người đến phá đám rồi.
Dori:
Hầu hết mọi người đều không thể nhìn thấy những tác hại tiềm ẩn trong tương lai, thậm chí có nhìn thấy thì họ cũng không muốn tin. Từ góc độ này, quý khách chắc chắn sẽ không được thấu hiểu.
Dori:
Vất vả rồi. Thật đáng buồn... Chi bằng mua một quyển "100 Cách Giải Sầu" ở chỗ tôi đi, mua bây giờ có thể được hưởng ưu đãi giảm giá 70% đó!
Paimon:
Lại nữa rồi! Tôi không bị mắc lừa nữa đâu!
Đưa thông tin cho Cyno
Paimon:
Cyno, chúng tôi có được thông tin rồi! Mục đích thật sự của những người kia chính là Sảnh Đường Phiền Muộn!
Paimon:
Bọn họ tổ chức một hội đấu giá trong sa mạc, đấu giá về Hũ Tri Thức có liên quan tới Sảnh Đường Phiền Muộn!
Cyno:
Sảnh Đường Phiền Muộn...
Cyno:
Tôi sẽ không hỏi nguồn của tình báo, nhưng thông tin này có đáng tin không đấy?
Paimon:
Tôi nghe nói trong Sảnh Đường Phiền Muộn có kho báu từ thời Vua Deshret, có thật thế không?
Cyno:
Nửa thật nửa giả. Đó là nơi bí mật được xây lên bởi một giáo phái ngầm vào thời Vua Deshret, bên trong thật sự có bảo vật, nhưng những mối nguy hiểm tiềm ẩn thì lại càng nhiều hơn.
Cyno:
Từ những tài liệu nghiên cứu trước đây cho thấy, vào Sảnh Đường Phiền Muộn phải trả giá bằng mạng sống. Đây tuyệt đối không phải di tích bình thường đâu, Giáo Viện đã ra lệnh cấm không cho bất kỳ ai tiến hành nghiên cứu về nó rồi.
Cyno:
Nếu như thủ phạm đứng phía sau lợi dụng Hũ Tri Thức để chuyển tư liệu nghiên cứu đi, vậy thì thật sự có khả năng số nhà nghiên cứu sẽ tăng lên. Cho dù thế nào thì cũng phải đi đến sa mạc một chuyến.
Nhà Lữ Hành:
Có rất nhiều người nghiên cứu Sảnh Đường Phiền Muộn sao?
Cyno:
Những năm vừa qua số người nghiên cứu về Sảnh Đường Phiền Muộn ngày càng ít đi, nhưng cho dù là Giáo Viện hay trong dân gian thì nó vẫn còn tồn tại.
Cyno:
Dù sao cũng có tin đồn, nói rằng tìm được kho báu trong Sảnh Đường Phiền Muộn thì sẽ có thể khám phá bí mật về sự sống và cái chết... Thậm chí là giúp cho người chết sống lại nữa.
Cyno:
Đối với nhiều người, sinh tử luôn là việc gây nuối tiếc nhất. Mặc dù biết rõ tin đồn không hề thực tế, thế nhưng họ vẫn ôm mộng mà điên cuồng theo đuổi...
Cyno:
Điều này cũng dẫn đến việc khó mà cấm được triệt để những nghiên cứu có liên quan tới Sảnh Đường Phiền Muộn, rất khó suy đoán nguồn tài liệu có trong Hũ Tri Thức từ đâu tới.
Cyno:
Các vị biết nơi diễn ra buổi đấu giá không?
Nhà Lữ Hành:
Đã thăm dò xong hết rồi.
Cyno:
Tốt, vậy thì đi xem thử thôi. Nhưng mà trước đó phải xử lý "cái đuôi" của chúng ta đã.
Paimon:
Cái đuôi?
Cyno:
Ừm, trước tiên hãy rời khỏi thị trấn. Chỉ cần chúng ta có động thái thì bọn họ sẽ tự động xuất hiện thôi.
Cyno:
Đừng sợ, chuyện cỏn con này cứ để tôi lo.
Paimon:
Đáng tin cậy thật. Nhưng mà chúng tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu!
Rời Dịch Trạm Lữ Khách
Jhuba:
Đứng lại. Các người đang muốn đi tới sa mạc đúng không? Tôi khuyên các người nên suy nghĩ kỹ trước khi xuất phát.
Paimon:
Các anh là ai?
Jhuba:
Chúng tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là có người nhờ chúng tôi nói với các người là bây giờ rút lui vẫn còn kịp.
Jhuba:
Ngươi là Cyno phải không? Bọn ta ở bên ngoài từ lâu đã nghe thấy tiếng ác của ngươi, nhưng chuyện lần này liên lụy đến rất nhiều thứ. Nếu cứ tiếp tục điều tra thì cho dù là ngươi cũng sẽ không thể rút lui toàn thây.
Jhuba:
Còn các người... Nếu đã không liên quan gì tới chuyện này, vậy tại sao lại còn tự chuốc lấy tai họa chứ?
Paimon:
Đúng vậy, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn!
Jhuba:
Ồ... Vậy là các người nghĩ kỹ rồi đúng không? Cyno, chẳng phải ngươi muốn lập công sao?
Jhuba:
Chủ thuê đã nói, chỉ cần các ngươi chịu trở về thì chủ thuê cũng sẽ lùi một bước. Chẳng hạn như giảm bớt việc bán Hũ Tri Thức tràn lan, như vậy cũng sẽ chứng tỏ việc điều tra của ngươi là "vô cùng hiệu quả".
Jhuba:
Không chỉ vậy, chủ thuê cũng sẽ chia sẻ lợi nhuận với ngươi. Vừa có tiếng vừa có miếng, ta không thể nghĩ ra lý do gì để ngươi từ chối đâu.
Cyno:
Còn ta thì không thể nghĩ ra lý do gì để đồng ý với ngươi. Nói nhiều cũng vô ích, mau tránh ra.
Jhuba:
Vậy thì không được rồi. Đã nhận tiền thì phải làm tới nơi tới chốn, nếu các ngươi đã ngoan cố như vậy thì đừng trách sao bọn ta quá đáng!
Nói chuyện với Cyno
Jhuba:
Thật đáng ghét... Các ngươi nhớ lấy.
Jhuba:
Cyno, nếu như ngươi cứ nhúng tay vào chuyện này, sau này sẽ có vô số người đến gây rắc rối cho ngươi, đến lúc đó đừng có mà hối hận!
Jhuba:
Chúng ta đi!
Cyno:
...
Nhà Lữ Hành:
Không đuổi theo sao?
Cyno:
Không cần. Bắt rồi cũng không hỏi được thông tin gì, hơn nữa nói không chừng đây là cái bẫy.
Cyno:
Xin lỗi, tôi khiến các vị gặp nguy hiểm mất rồi. Các vị đi cùng tôi có lẽ cũng sẽ bị rơi vào tầm ngắm.
Cyno:
Khoảng thời gian này hãy cẩn thận nhé, lúc ngủ cũng không được nhắm mắt.
Paimon:
Hả, ngủ không nhắm mắt thì sao gọi là ngủ được chứ!
Cyno:
Chưa chắc... Nhưng tóm lại hãy cẩn thận. Nhiều lính đánh thuê có tính trả đũa rất cao, bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến họ bị đánh giá kém về năng lực.
Cyno:
Để lấy lại mặt mũi, bọn họ sẽ luôn ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để đánh lén.
Nhà Lữ Hành:
Cyno gặp qua rồi hả?
Cyno:
Gặp rồi, ký ức vẫn còn mới mẻ lắm.
Cyno:
Tôi đã từng cộng sự với một vị tiền bối, cùng nhau làm nhiệm vụ. Lúc đó tôi vẫn non nớt lắm, sau khi kết thúc vụ án tôi đã lơ là cảnh giác, kết quả là bị đám tàn dư còn sót lại đánh úp.
Cyno:
Tiền bối đã giúp tôi đỡ một đao, chúng tôi đã rất khó khăn mới làm chủ được cục diện. Kể từ đó tôi thận trọng hơn, lúc ngủ vẫn sẽ cảnh giác cao độ.
Paimon:
Không ngờ lại có chuyện như vậy... À! Vị tiền bối đó của Cyno vẫn ổn chứ?
Cyno:
Xương cổ tay bị nứt, phải dưỡng thương hai tháng mới hồi phục, có điều không để lại di chứng nào. Năm ngoái, vị tiền bối ấy đã chuyển sang làm văn phòng vì lý do cá nhân, không còn ra ngoài thực hiện nhiệm vụ như tôi nữa.
Cyno:
Tên của ông ấy là Taj Radkani, là một Matra đức cao vọng trọng, sau này chắc các vị cũng sẽ gặp được ông ấy thôi.
Cyno:
Nói tóm lại... những gì chúng ta đang làm rất nguy hiểm. Tôi thì đã quen với nó rồi, nhưng tôi lại không muốn thấy các bạn bị thương.
Paimon:
Yên tâm đi... Tôi sẽ luôn cảnh giác và đánh hơi được nguy hiểm mà!
Cyno:
Ừm. Đừng lo lắng, tình trạng này sẽ không kéo dài lâu đâu.
Cyno:
Khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ loại bỏ hết những nguy hiểm tiềm ẩn.

Liên Kết Lợi Ích
Sau khi đánh bại nhóm Eremite, đến lúc phải đến sa mạc rồi.
Đến khu đấu giá trong sa mạc
Paimon:
Nóng quá... Ước gì có chỗ nào mát mẻ...
Nhà Lữ Hành:
Nghỉ ngơi tí đi.
Cyno:
Quãng đường còn rất xa, hãy kiên trì nhé. Hơn nữa nhìn khung cảnh xung quanh có thể thấy nơi này không thích hợp để nghỉ ngơi.
Paimon:
Haiz... Được rồi, nhưng mà Cyno không thấy nóng sao?
Cyno:
Có chứ, nhưng mà tôi đã quen rồi.
Paimon:
Có bí quyết gì không? Tôi cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa rồi.
Cyno:
Cố hết sức giữ tỉnh táo, sau đó dựa vào nghị lực để chịu đựng. Một khi các vị buông lỏng thì sẽ càng thêm mệt mỏi thôi.
Cyno:
Bước từng bước một, đừng để bộ não quyết định giới hạn của cơ thể, đến một nơi tương đối an toàn rồi hẵng thả lỏng.
Paimon:
Được. Nhưng mà nơi an toàn là nơi nào chứ? Tôi thấy nơi này an toàn rồi mà.
Paimon:
Anh nhìn đi, đây chính là sa mạc mênh mông, xung quanh cũng không có quái vật gì... Ối! Đám Bò Cạp Độc này từ đâu chui ra thế!
Cyno:
Cẩn thận, những con ma vật này không dễ đối phó đâu!
Nói chuyện với Cyno
Paimon:
Hừ... Không ngờ chỗ này lại có Bò Cạp Độc...
Cyno:
Đây không phải là loại Bò Cạp Độc thông thường.
Cyno:
Bạn nhìn đi, trên càng của chúng có đánh số, có lẽ đây là bò cạp được nuôi.
Nhà Lữ Hành:
Ý anh là...
Cyno:
Có ai đó không muốn chúng ta đến buổi đấu giá, vậy nên đã cử chúng đến bao vây chúng ta.
Cyno:
Dù sao xung quanh đây, đâu đâu cũng toàn cát, kể cả khi chúng ta bị giết thì cũng sẽ không có ai biết.
Paimon:
Nguy hiểm quá! May mà chúng ta không lơ là cảnh giác!
Cyno:
Nhưng mà có gì đó sai sai... Ở sa mạc này làm gì có con đường cụ thể nào chứ, sao bọn chúng biết mà tới đây được nhỉ?
Cyno:
Đừng nhúc nhích, Nhà Lữ Hành.
Cyno:
Quả nhiên... bọn chúng đã gắn thứ này lên người cậu.
Paimon:
Đây là cái gì?
Cyno:
Thiết bị định vị cỡ nhỏ mà Học Phái Kshahrewar chế tạo ra, có thể xác định đại khái vị trí của người đeo.
Cyno:
Tôi nhớ là thiết bị này không được cấp phép sản xuất hàng loạt mà nhỉ, vậy bọn chúng lấy từ đâu ra... Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến học giả của Học Phái Kshahrewar sao? Nhưng không đúng lắm...
Paimon:
Không ngờ lại có thứ như thế này, tại sao nó lại ở trên người Nhà Lữ Hành nhỉ?
Cyno:
Chắc là trong lúc chiến đấu với lính đánh thuê đã bị bọn chúng gắn lên.
Cyno:
Tình hình lúc đó rất lộn xộn, không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường.
Paimon:
May mà Cyno phát hiện ra, chúng ta mau vứt nó đi!
Cyno:
...Đừng, cứ để nó trên người cậu đi, sẽ có lúc cần dùng đấy.
Cyno:
Chúng ta đi tiếp đến buổi đấu giá thôi, trì hoãn ở đây quá lâu có lẽ sẽ gặp vài mối nguy khác đấy.
Tiếp tục đến khu đấu giá
Paimon:
Kỳ lạ thật, đây có phải nơi đấu giá không thế?
Nhà Lữ Hành:
Không một bóng người.
Paimon:
Phải đó! Không một bóng người, chẳng lẽ bọn chúng vào trong nghỉ ngơi hết rồi sao?
Cyno:
Đánh bại đám lính đánh thuê xong là chúng ta đã chạy nhanh đến đây. Sở dĩ vội vàng như vậy là vì lo lắng sẽ có người đi mật báo.
Cyno:
Vậy mà lúc chúng ta đến đã chẳng còn ai, có lẽ bởi vì những người ở đây đã quan sát hành động của chúng ta thông qua thiết bị định vị, nên đã sớm rời đi rồi.
Paimon:
Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Cyno:
Lục soát thôi. Bọn chúng chưa kịp di dời toàn bộ Hũ Tri Thức đi đâu, có thể sẽ có manh mối ở đây.
Paimon:
Vậy chúng ta hãy tìm thật kỹ xem!
Điều tra hiện trường khu đấu giá
Điều tra:
(Dấu chân hỗn loạn vẫn chưa bị cát che đi hết, nhưng không thể căn cứ theo dấu vết đó để phán đoán hướng đi của họ.)
Điều tra:
(Thú Thồ Hàng đang ung dung uống nước, có vẻ như không bị ảnh hưởng gì.)
Điều tra:
(Hũ Tri Thức bình thường, có quan hệ gì với Sảnh Đường Phiền Muộn đây.)
Điều tra:
(Một lượng lớn Hũ Tri Thức bị chất đống ở đây, tính theo giá thị trường thì tương đương với một lượng Mora khổng lồ.)
Nói chuyện với Cyno
Cyno:
Có phát hiện gì không?
Paimon:
Hừm... Hình như chẳng có gì đặc biệt cả...
Nhà Lữ Hành:
Toàn là Hũ Tri Thức thông thường thôi.
Cyno:
Có lẽ số lượng Hũ Tri Thức ghi chép về Sảnh Đường Phiền Muộn không nhiều lắm, đã bị bọn họ đưa đi hết rồi.
Cyno:
Không sao đâu, tôi vẫn còn một cách. Nhà Lữ Hành, cậu quay về theo đường cũ nhé, còn tôi sẽ ẩn nấp ở đây.
Cyno:
Một lúc sau cậu hãy trở lại đây gặp tôi, hẳn là sẽ có thu hoạch.
Nhà Lữ Hành:
Hèn gì anh bắt tôi đeo thiết bị định vị...
Cyno:
Vì bọn chúng vội vã rời đi nên sẽ có rất nhiều hàng hóa không kịp mang theo, chắc chắn không thể bỏ mặc đồ đạc của mình như vậy được.
Cyno:
Sau khi xác nhận chúng ta đã "rời đi", hiển nhiên sẽ có người đến để thu dọn đồ. Vì vậy chúng ta phải giữ cho thiết bị định vị cách nơi này đủ xa, khiến chúng nhầm lẫn rằng chúng đã được an toàn.
Paimon:
Tôi hiểu rồi! Anh muốn chúng tôi làm mồi nhử để dụ bọn chúng xuất hiện đúng không!
Paimon:
Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ xuất phát, ở đây giao cho anh đó!
Cyno:
Yên tâm. Chỉ cần bọn chúng dám đến, tôi nhất định sẽ bắt chúng ở lại.
Mang máy định vị rời khỏi khu đấu giá
Paimon:
Phù... mệt thật đấy, đi xa như vậy, chắc là được rồi nhỉ?
Paimon:
Được! Vậy chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lát, sau đó trở về tìm Cyno thôi!
Ngồi nghỉ ngơi một lúc.
Paimon:
Có lẽ cũng đến giờ rồi, chúng ta quay về khu đấu giá xem sao đi?
Paimon:
Không biết bên chỗ Cyno có thu hoạch được gì không...
Hội hợp với Cyno
Paimon:
Woa! Bắt được thật rồi này!
Paimon:
Ngươi chính là tên xấu xa đứng phía sau giở trò đúng không? Mau nói hết những gì ngươi biết ra ngay!
Cyno:
Lúc hắn mới xuất hiện, tôi đã không ra tay trước mà ở bên cạnh quan sát một lúc.
Cyno:
Hắn không phải là kẻ đứng sau, nhưng hẳn là một doanh nhân không hề tầm thường. Ta nói đúng chứ?
Bahari:
Không hổ danh là Cyno, nhìn chỉ có chuẩn... Sớm biết anh chưa đi thì tôi đã không tham lam rồi.
Paimon:
Tham lam? Ý ngươi là sao?
Bahari:
Biết các anh sắp đến, đám thương nhân bán Hũ Tri Thức ở khắp nơi lập tức tan đàn xẻ nghé, hàng hóa cũng không kịp mang đi hết.
Bahari:
Đây tạm thời là những thứ vô chủ, chỉ cần đoạt lấy trước khi bị người khác cầm đi là đã có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Đương nhiên bây giờ nói những điều này cũng vô nghĩa rồi.
Cyno:
Ngươi hẳn là biết ai là người làm ra và bán Hũ Tri Thức nhỉ. Ngươi muốn bị đập hay muốn tự nói?
Bahari:
Tôi sẽ tự nói. Nhưng mà trước đó, tôi hi vọng có thể chuyển sang nơi khác để nói chuyện...
Bahari:
Nếu ở nơi này mà bị người khác bắt gặp tôi qua lại với anh thì cả tôi và người nhà đều sẽ gặp nguy hiểm mất.
Cyno:
Ngươi muốn đi đâu?
Bahari:
Đến nhà tôi đi, ở Làng Aaru, nơi đó rất an toàn.
Cyno:
Được thôi. Nhà Lữ Hành, cậu vứt thiết bị định vị đi, chúng ta qua đó xem thử.
Paimon:
Này, không được giở trò đâu đấy!
Bahari:
Đề cao tôi quá rồi... Vị đại nhân Cyno đó cứ lườm như vậy thì tôi giở được trò gì chứ?
Đi theo Bahari đến Làng Aaru
Simin:
Cha, cha trở về rồi!
Simin:
A, đây là khách phải không ạ? Xin chào...
Bahari:
Đây là con gái của tôi, tên là Simin, con bé hơi sợ người lạ.
Bahari:
Ngoan nào, con đi chơi trước đi, cha có chuyện cần nói với khách.
Simin:
Dạ... được...
Bahari:
Người trong ngành không ai là không biết tên của Cyno, còn hai vị đây tên gì?
Paimon:
Tôi là Paimon, còn đây là Nhà Lữ Hành!
Bahari:
Nói thật, tôi không ngờ người luôn hành động một mình như Cyno lại có đồng nghiệp đấy.
Bahari:
Có điều, kể cả khi bị bắt thì tôi vẫn muốn khuyên mọi người một câu... Dừng lại ở đây thôi, đừng điều tra nữa.
Cyno:
Tại sao?
Bahari:
Sản xuất, tiêu thụ, chia lợi nhuận... Mỗi một công đoạn ít thì mấy chục người, nhiều cũng hơn trăm người, lợi nhuận khổng lồ sẽ khiến tất cả mọi người tập trung lại cùng một chỗ.
Bahari:
Để đảm bảo cho chuỗi tài sản không dễ dàng có được này, mỗi người đều phải dốc hết sức lực, cho dù phải liều tới mức vỡ đầu chảy máu đi nữa.
Bahari:
Hơn nữa, kể cả anh có thật sự làm được việc đó, cũng sẽ không ai cảm ơn anh. Có lẽ chính anh cũng sẽ cảm thấy buồn... Sao phải liều lĩnh như vậy chứ?
Cyno:
Mỗi người đều sẽ có lập trường của mình, không có gì để bàn cả.
Bahari:
Haiz...
Simin:
Cha... uống trà đi... còn của các vị khách nữa...
Bahari:
Ồ, cha quên mất không rót trà cho khách. Cảm ơn con nha.
Simin:
Không có gì... à ừm...
Simin:
Trà của nhà mình rất đắng. Cho nên con đã bỏ thêm kẹo mà cha đã cho con, chắc sẽ dễ uống hơn một chút...
Bahari:
Con ngoan lắm, còn kẹo không? Nếu hết rồi thì để lần sau cha mua cho con.
Simin:
Dạ... con đi nghỉ ngơi trước.
Cyno:
Không phải nói những người tham gia vào đó đều được hưởng lợi nhuận cao lắm sao? Sao tôi thấy anh không được như vậy chút nào?
Bahari:
...Thật ra, đây cũng là chuyện tôi muốn nói với anh, là một yêu cầu của riêng bản thân tôi.
Bahari:
Con gái của tôi, khi sinh ra đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Trái tim của nó yếu ớt hơn so với người thường, chỉ cần vận động mạnh chút thôi cũng có thể ngất xỉu, thậm chí tính mạng sẽ còn gặp nguy hiểm.
Bahari:
Chính vì vậy, từ nhỏ con bé đã không có bạn chơi cùng, cả ngày nhốt mình trong phòng. Ngày thường cũng phải uống rất nhiều thuốc, rất là tốn kém.
Bahari:
Còn tôi vốn chỉ là một người làm ăn buôn bán nhỏ, thức khuya dậy sớm, chạy đông chạy tây, tiền kiếm được thì mãi không đủ, chỉ đành nhìn con bé yếu đi từng ngày.
Bahari:
Mãi tới khi có người tìm tới tôi, chỉ cho tôi biết một con đường làm ăn kiếm tiền.
Cyno:
Bán Hũ Tri Thức?
Bahari:
Đúng vậy. Kiếm được tiền rồi thì sẽ có thể chữa bệnh cho con gái. Nhìn thấy nó khỏe lên từng ngày, trong lòng tôi vui mừng hơn ai hết.
Bahari:
Còn rất nhiều người giống tôi. Anh có thể nghĩ việc buôn lậu Hũ Tri Thức là việc không thể tha thứ được, nhưng đối với chúng tôi, đó chính là cách để cứu sống mạng người.
Bahari:
Tôi nói với anh những điều này là muốn khuyên anh một câu, dừng tay đi đại nhân Cyno, chừa cho chúng tôi một con đường sống với.
Paimon:
Sao lại như vậy... tức là nếu chúng tôi cấm buôn lậu Hũ Tri Thức thì đứa bé sẽ...
Nhà Lữ Hành:
...
Cyno:
...
Cyno:
Tôi cần phải biết sự thật.
Cyno:
Tôi có thể tìm người tới khám bệnh cho đứa bé đó, nhưng tôi không thể xem như không biết vụ buôn lậu Hũ Tri Thức được. Đó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.
Bahari:
Tôi biết anh sẽ nói như vậy mà, nhưng có câu nói này của anh là đủ rồi. Nếu anh đã khăng khăng muốn điều tra rõ chuyện này, vậy thì ra sau nhà tìm đi.
Bahari:
Ở đó có số hàng tôi đã nhập vào trước đó không lâu. Sau khi xem xong thì anh sẽ rõ.
Đi cùng Cyno ra sau nhà.
Paimon:
Nhiều vậy sao!
Cyno:
Rất nhiều chiếc hộp được xếp ngay ngắn chỉnh tề, đây mới chỉ là một trong số các hang ổ của những thương nhân này.
Cyno:
Từng này hàng không thể chỉ do một công xưởng nhỏ sản xuất ra được. Chẳng lẽ thật sự là Giáo Viện sao? Nhưng mà số lượng lớn hàng hóa tuồn ra như thế này, sao lại không có kiểm duyệt chứ...
Paimon:
Mau nhìn kìa, hình như những Hũ Tri Thức có gì đó khang khác, chẳng lẽ đây là Hũ Tri Thức ghi chép về Sảnh Đường Phiền Muộn sao?
Cyno:
Có lẽ như đúng là vậy. Khoan đã, cái này là...
Cyno:
Đây là con dấu thông quan của Matra. Có được ký hiệu này thì tức là hàng hóa bên trong đã được Matra kiểm duyệt xong rồi.
Cyno:
Lúc trông thấy máy định vị, tôi đã nghi ngờ có người của Giáo Viện tham gia vào chuyện này rồi, nhưng tôi không hiểu chuyển nhiều Hũ Tri Thức ra khỏi Giáo Viện như thế nào.
Cyno:
Giờ thì tôi hiểu rồi, một khi có được con dấu này, hàng hóa được chuyển ra khỏi Giáo Viện sẽ không phải kiểm duyệt lần nữa, mà có thể thông qua luôn.
Cyno:
Hừ, thảo nào không muốn tôi tiếp tục điều tra. Chính Matra là người đã phá vỡ tác phong và kỷ luật, thật là khó tin.
Nhà Lữ Hành:
Cũng có thể chỉ là hiểu lầm thôi.
Cyno:
Nhà Lữ Hành, có thể nhờ bạn một chuyện được không?
Cyno:
Những chiếc Hũ Tri Thức này tới từ Giáo Viện, vậy thì rất có thể tri thức về Sảnh Đường Phiền Muộn trong những Hũ Tri Thức chính là tài liệu nghiên cứu bị niêm phong trong kho của Giáo Viện.
Cyno:
Chỉ cần vào phòng tài liệu điều tra ghi chép thì sẽ biết ngay là kẻ nào đang giở trò đằng sau.
Cyno:
Nhưng với thân phận hiện giờ của tôi, nếu tùy tiện ra vào trong Giáo Viện thì e là sẽ bứt dây động rừng.
Cyno:
Có thể nhờ cậu điều tra chuyện này được không? Tôi sẽ nhắn tin cho Nabil, để anh ấy đưa cậu vào trong phòng tài liệu.
Paimon:
Cứ giao cho tôi!
Cyno:
Trong thời gian này tôi cũng sẽ không ngồi yên. Tuy manh mối đều chỉ vào bên trong Giáo Viện, nhưng rõ ràng người này cũng rất có thế lực ở bên ngoài.
Cyno:
Từ chỗ Bahari có thể lấy được một vài tin tức về những thương nhân khác, tôi sẽ ở lại đây để chuẩn bị. Nếu các vị có phát hiện gì mới thì có thể quay về đây tìm tôi bất cứ lúc nào.

Trở Về Tĩnh Lặng
Có vẻ như Matra đã bị cuốn vào vụ án buôn lậu Hũ Tri Thức rồi, Cyno quyết định để bạn quay về Giáo Viện để vào phòng tài liệu tìm kiếm thông tin.
Đưa thư của Cyno cho Nabil
Nabil:
Xin chào, lại gặp nhau rồi.
Nabil:
Việc điều tra có tiến triển gì không?
Nabil:
Hai bạn gặp tiền bối Cyno rồi chứ? Tình hình bên chỗ tiền bối thế nào?
Đưa thư của Cyno cho Nabil.
Nabil:
Không ngờ các bạn lại gặp được tiền bối Cyno! Tiền bối có khỏe không?
Nabil:
Tôi đã đọc hết thư rồi, không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy... Thật xin lỗi, sớm biết nguy hiểm đến vậy thì tôi đã không mạo muội kéo các bạn vào rồi.
Paimon:
Không sao đâu, chúng tôi cũng muốn giúp đỡ Cyno mà.
Nabil:
Haha... có thể thấy được tiền bối rất tin tưởng các bạn. Những tài liệu niêm phong trong phòng tài liệu hẳn không phải tài liệu nghiên cứu bình thường, về cơ bản thì chúng đều là những nghiên cứu nguy hiểm bị nghiêm cấm.
Nabil:
Kể cả là tôi, bình thường cũng không có quyền vào đây. Tất nhiên, có thư giới thiệu của tiền bối Cyno thì việc này lại không thành vấn đề.
Nhà Lữ Hành:
Nghiên cứu bị nghiêm cấm...
Nabil:
Đúng vậy, môi trường học thuật của Giáo Viện rất cởi mở, khuyến khích các học giả thực hiện các nghiên cứu trên mọi lĩnh vực.
Nabil:
Trong đó có một vài nghiên cứu nguy hiểm quá mức, cần Matra ra mặt ngăn chặn. Sau khi nghiên cứu bị loại bỏ, phần lớn tài liệu nghiên cứu cũng bị tiêu hủy.
Nabil:
Tuy nhiên vì muốn lưu lại hồ sơ để cảnh cáo thế hệ sau, vẫn sẽ có một vài tư liệu được giữ lại, đặt trong phòng tài liệu bí mật, do người có chuyên môn giám sát.
Nabil:
Đi thôi, tôi dẫn các bạn đi xem một chút, hi vọng ở đó có câu trả lời mà tiền bối Cyno tìm kiếm.
Paimon:
Phòng tài liệu bí mật... hẳn sẽ có rất nhiều thứ nguy hiểm nhỉ? Chúng ta phải thật cẩn thận mới được.
Đến phòng tài liệu thám thính tình báo
Nabil báo cáo tình hình với quản lý phòng tài liệu...
Utayba:
Ừm, tôi biết rồi.
Utayba:
Nếu là người của Cyno giới thiệu, chắc là cũng đáng tin đấy. Tài liệu nghiên cứu về Sảnh Đường Phiền Muộn thì các bạn cứ đọc thoải mái, có vấn đề gì cứ tới hỏi tôi.
Utayba:
Còn những tài liệu nghiên cứu khác, tôi khuyên các bạn không nên đọc nhiều. Biết quá nhiều cũng không phải điều tốt đâu.
Sau khi Utayba mở cơ quan, trên tường xuất hiện một cánh cửa bí mật...
Đến phòng tài liệu thám thính tình báo
Nabil:
Thì ra trong phòng tài liệu trông như thế này... tôi cũng được mở mang tầm mắt rồi.
Utayba:
Trong Giáo Viện, người biết giữ miệng có không ít. Nhưng khiến người ta cảm thấy "dù thế nào cũng phải giữ kín bí mật" thì không nhiều, Cyno chính là một trong số đó.
Utayba:
Tuy bây giờ anh ấy không ở trong Giáo Viện, nhưng tôi rất tin tưởng anh ấy, và nghiễm nhiên cũng tin tưởng người mà anh ấy giới thiệu.
Utayba:
Được rồi, tài liệu nghiên cứu ở bên kia, đọc nhanh nhanh nhé.
Tìm manh mối trong phòng tài liệu
Paimon:
Nhiều chữ quá... Nhà Lữ Hành, bạn có tìm được manh mối nào không?
Paimon:
A! Bạn còn nhớ Cyno từng nhắc tới một người cộng sự với chúng ta không?
Utayba:
Cộng sự của Cyno sao? Các bạn đang nói đến Taj Radkani đúng không, trực giác của các bạn chính xác rồi đấy, Murtada Radkani chính là con trai độc nhất của Taj.
Nabil:
Cái gì? Con trai của tiền bối Taj vì nghiên cứu Sảnh Đường Phiền Muộn mà bị vào tù ư?
Paimon:
Sao anh cũng ngạc nhiên vậy, anh không phải là Matra sao?
Nabil:
Không... Bởi vì ban đầu là bị bắt âm thầm, không hề công khai, tôi cũng chỉ biết là con trai tiền bối Taj bị vào tù thôi. Đừng nói là tôi, có khi ngay cả tiền bối Cyno cũng không biết chuyện này.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi có thể gặp Murtada không?
Utayba:
Không ai có thể gặp anh ta... Sau khi vào tù không bao lâu, Murtada đã qua đời ở trong tù rồi.
Utayba:
Chắc các bạn cũng nghe nói tới Taj rồi nhỉ? Đặc biệt là Nabil, Matra chắc không ai là không biết đến Taj mới phải.
Utayba:
Năm nay ông ấy chắc năm mươi tuổi rồi đấy nhỉ? Cũng tính là một trong những Matra có tuổi nhất rồi. Ông ấy ngay thẳng và trung thực, cả một đời lập nhiều công danh, từ lâu đã có tiếng tăm lẫy lừng.
Utayba:
Hơn nữa ông ấy là người duy nhất từng hợp tác với Cyno. Taj cũng có kỹ thuật dùng thương điêu luyện, hai người trong lúc ra ngoài làm nhiệm vụ cũng nhiều lần so tài với nhau.
Nabil:
Chuyện này hình như tôi từng nghe tiền bối Cyno kể. Nhưng rồi có một hôm, tiền bối Taj đang chiến đấu hăng hái thì xin lui về, bắt đầu làm công việc văn phòng.
Nabil:
Chẳng lẽ có liên quan tới Murtada sao?
Utayba:
Lúc Murtada Radkani chào đời, Taj đã nổi tiếng rồi.
Utayba:
Nên khi Murtada vào Giáo Viện đi học, tất cả mọi người đều đưa ra yêu cầu cho anh ta với tiêu chuẩn cao nhất, tạo thành áp lực cực lớn với anh ta.
Utayba:
Có lần hai cha con cãi nhau rất nghiêm trọng, cũng may cuối cùng đã làm hòa được. Tiếc là sau khi làm hòa không bao lâu, chuyện Murtada bỏ ngoài tai lệnh cấm của Giáo Viện để nghiên cứu về Sảnh Đường Phiền Muộn đã bị lộ.
Utayba:
Taj đã tự mình bắt Murtada nhốt vào tù. Murtada quỳ gối van xin Taj tha cho anh ta một lần, nhưng Taj không đồng ý.
Utayba:
Không bao lâu sau, Murtada đã dùng mảnh chén vỡ tự cắt cổ... Khi Taj đến thì đã quá muộn rồi, thậm chí còn không được nhìn mặt con trai lần cuối.
Utayba:
Sau đó, thỉnh thoảng Taj lại tới phòng tài liệu, buồn bã vuốt ve những bộ nghiên cứu cũ của Murtada. Taj chọn cách lùi về hậu phương, chắc cũng do bị ảnh hưởng bởi chuyện này.
Nabil:
Không ngờ lại có chuyện này. Chắc là tiền bối Taj đau khổ lắm, tuy xưa nay tiền bối chưa từng nói với bất cứ ai...
Paimon:
Huhu, sau khi nghe xong tôi cũng buồn quá... Nhà Lữ Hành, bạn cảm thấy thế nào?
Nabil:
Đợi chút, chẳng lẽ bạn đang nghi ngờ tiền bối Taj sao?
Nabil:
Không thể nào. Tuy địa vị của tiền bối Taj thật sự rất cao, hơn nữa cũng có cơ hội tiếp xúc với nghiên cứu về Sảnh Đường Phiền Muộn...
Nabil:
Nhưng đó là tiền bối Taj đấy. Tiền bối không thể nào làm ra chuyện trái kỷ luật như thế được, không bao giờ có chuyện đó đâu.
Utayba:
Nếu các bạn chắc chắn Hũ Tri Thức được tuồn từ Giáo Viện ra ngoài, vậy thì Taj quả thực rất đáng ngờ.
Utayba:
Vì trong thời gian này chỉ có một mình Taj tới đây đọc tài liệu nghiên cứu về Sảnh Đường Phiền Muộn mà thôi.
Utayba:
Tài liệu có nội dung về Sảnh Đường Phiền Muộn thì nhiều lắm, lúc trước bảy vị học giả bị bắt vào tù xong, muốn nghiên cứu lại cũng không hề dễ dàng. Chỉ riêng việc tìm hiểu những tài liệu này thôi cũng vô cùng khó khăn rồi.
Utayba:
Nhưng nếu đem chúng chế tạo thành Hũ Tri Thức, thì người khác sẽ có thể lập tức học được, từ đó dù ở một nơi khác ngoài Giáo Viện cũng sẽ có thể bắt đầu âm thầm nghiên cứu lại.
Nabil:
Nhưng dù là thế...
Utayba:
Theo như truyền thuyết, chẳng phải kho báu về Sảnh Đường Phiền Muộn có thể giúp người ta khống chế sự sống và cái chết, thậm chí là khiến người chết hồi sinh sao? Có lẽ ông ta muốn dùng nó để hồi sinh Murtada.
Utayba:
Bản thân tôi không tin Taj lại làm ra chuyện như thế. Tôi chỉ cung cấp manh mối mà mình biết, còn điều tra chân tướng để bắt được tội phạm là chức trách của các Matra.
Utayba:
Còn có gì muốn hỏi nữa không? Nếu không có vậy mời về cho.
Paimon:
Tôi chóng mặt quá... Nhà Lữ Hành, chúng ta phải làm sao đây?
Nhà Lữ Hành:
Tiếp tục tới chỗ khác nghe ngóng xem sao.
Nabil:
Ô! Nói mới nhớ, có lẽ tiền bối Cyno nghi ngờ những Hũ Tri Thức được tuồn ra từ trong Giáo Viện nhỉ?
Nabil:
Nếu đúng là có nhiều rương như vậy, chắc chắn không thể nào không có một ai nhìn thấy. Chúng ta đến cổng Giáo Viện tìm người hỏi xem sao, có khi sẽ phát hiện thêm điều gì đó không chừng.
Nabil:
Tiền bối Taj, cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ rửa sạch hiềm nghi của tiền bối!
Paimon:
Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu rõ ràng!
Hỏi thăm tình hình xuất nhập vật tư gần đây
Nabil:
Thật xin lỗi, cho hỏi gần đây anh có nhìn thấy một lô hàng lớn vận chuyển ra vào Giáo Viện không?
Jehnam:
Không có ấn tượng gì cả, hay là các bạn đi hỏi người khác xem sao?
Hỏi thăm tình hình xuất nhập vật tư gần đây
Nabil:
Thật xin lỗi, cho hỏi gần đây anh có nhìn thấy một lô hàng lớn vận chuyển ra vào Giáo Viện không?
Badr:
Hửm? Bình thường Giáo Viện cũng có rất nhiều lô hàng lớn vận chuyển ra vào mà?
Badr:
Thức ăn, nguyên liệu, đồ dùng thí nghiệm... mỗi ngày Giáo Viện đều tiêu tốn rất nhiều, chắc chắn phải luôn bổ sung kịp thời chứ nhỉ.
Paimon:
Ừm... thứ chúng tôi muốn tìm là những lô hàng có in dấu thông hành của Matra! Anh đã từng nhìn thấy chưa?
Badr:
Cái này thì tôi không rõ, tôi cũng không để ý những cái dấu thông hành của mấy loại hàng hóa đó, các bạn hỏi người khác xem nhé.
Nghe ngóng tình báo từ các binh lính
Nabil:
Thật xin lỗi, cho hỏi gần đây anh có nhìn thấy một lô hàng lớn vận chuyển ra vào Giáo Viện không?
Payam:
Sao lại hỏi như vậy?
Nabil:
Muốn xác nhận một chút là có gì khác lạ không thôi.
Payam:
Ừm, nếu phải nói thì cũng chẳng có gì khác lạ. Có điều đúng là có thứ thu hút sự chú ý của tôi.
Payam:
Có một học giả Học Phái Kshahrewar trong khoảng thời gian này hay ra ngoài vận chuyển đồ, một lần ít nhất cũng phải mấy chục cái rương lớn.
Payam:
Tôi hỏi anh ta trong rương có gì, anh ta bảo là máy móc bị hỏng... trước đây Học Phái Kshahrewar cũng hay bán máy móc hỏng cho thương nhân lữ hành, vậy nên tôi cũng không để ý lắm.
Payam:
Có điều dạo gần đây, tần suất anh ta vận chuyển đồ cực kì nhiều, trước đây không có nhiều linh kiện bị loại bỏ như vậy đâu.
Nabil:
Anh không nghi ngờ gì sao? Chí ít cũng nên đi kiểm tra một chút chứ nhỉ?
Payam:
Trên rương có in dấu đỏ thông hành của Matra, tôi rảnh rỗi đâu mà kiểm tra anh ta làm gì?
Payam:
Tất nhiên, đúng là tôi từng nghi ngờ anh ta làm giả dấu thông thành, và mọi người đoán xem?
Payam:
Vị đại nhân Taj kia tự mình tới đây một chuyến, nói với tôi là đống hàng hóa này ông ta đã kiểm tra rồi, bảo tôi đừng làm khó vị học giả kia. Không phải ngay cả đại nhân Taj cũng là giả đấy chứ?
Nabil:
Sao lại thế được, nhất định là có hiểu lầm ở đâu đó! Tiền bối Taj tuyệt đối sẽ không...
Nhà Lữ Hành:
Bình tĩnh một chút.
Nabil:
Không, không thể nào! Tiền bối Taj luôn ngay thẳng, nhất định là có người đã hãm hại tiền bối!
Nabil:
Các bạn chờ một lúc, tôi có quen một vị Matra làm việc bên cạnh tiền bối Taj. Tôi sẽ nhờ anh ta đưa tôi đi gặp tiền bối Taj!
Nabil chạy đi mà không nói một lời, không lâu sau lại dẫn một người quay lại...
Usem:
Haiz... Đã bảo rồi, bây giờ tôi cũng không thể liên hệ được với tiền bối Taj đây.
Usem:
Hôm qua có mấy người của Eremite tới tìm ông ấy, tiền bối Taj gặp họ trong văn phòng. Tôi đứng ngoài cửa chỉ nghe loáng thoáng họ nói cái gì mà "tìm được rồi".
Usem:
Tôi đang suy ngẫm thì cửa văn phòng mở ra, tiền bối Taj thay quần áo Eremite rồi rời đi cùng bọn họ.
Usem:
Hôm nay tiền bối Taj lại không đi làm. Tôi cũng đang thấy khó hiểu đây này, nếu các bạn muốn gặp ông ấy, chi bằng tới nhà ông ấy thử xem? Tiền bối Taj sống ở ngoại ô Thành Sumeru đấy.
Paimon:
Eremite... Liệu có phải Taj đúng là người đã chế ra những Hũ Tri Thức kia không?
Nabil:
Không... không thể nào... tiền bối Taj và tiền bối Cyno đều là anh hùng trong lòng của Matra chúng tôi. Sao lại có thể...
Nhà Lữ Hành:
Cứ tới nhà Taj xem thử trước đã.
Nabil:
Cũng được. Dù sao thì chẳng còn cách nào khác rồi...
Paimon:
Đừng quá chán nản! Chúng ta nhất định sẽ tìm ra chân tướng mà. Đúng không, Nhà Lữ Hành?
Vào nhà của Taj để tìm kiếm manh mối
Nabil:
Nơi này chính là nhà của tiền bối Taj sao? Hình như bên trong không có ai hết.
Paimon:
Phải làm sao giờ, có cần trực tiếp đột nhập vào trong nhà không?
Nabil:
Không... đợi đã, cửa không khóa! Chẳng lẽ do tiền bối Taj đã đi quá vội vàng sao?
Nabil:
Suy cho cùng vẫn không thể xác nhận tiền bối Taj chính là thủ phạm mà, chúng ta xông vào như thế liệu có ổn không...
Nabil:
Đúng đó, dù hiện tại xin lệnh điều tra đi nữa thì ít nhất cũng phải tới mai mới có giấy phép hành động... Chuyện gấp quá thì phải linh hoạt thôi, mong tiền bối Taj bỏ qua cho.
Vào nhà Taj, tiến hành tìm kiếm một lượt...
Nabil:
Đây là...
Paimon:
Một tờ giấy ghi đầy những cái tên, còn có một tấm bản đồ nữa? Nabil, anh xem xem có hiểu gì không?
Nabil:
Đây đúng là nét chữ của tiền bối Taj rồi. Đống giấy tờ này trông có vẻ giống hóa đơn, trên đó viết...
Nabil:
Trên đó viết tiền bối Taj qua lại với một đám người. Từ hóa đơn cho thấy, quy mô vụ án buôn lậu này đúng là rất đáng sợ.
Nabil:
Số lượng người tham gia vượt hơn 300 người, chỉ riêng những người nổi tiếng trong xã hội thì đã có đến hơn mấy chục người! Không chỉ là các học giả nổi tiếng, mà còn có cả các thương nhân, lính đánh thuê nữa...
Nabil:
Hình như tiền bối Cyno vẫn chưa biết được thực lực của đối thủ đúng không. Đối phó với một tổ chức có quy mô khổng lồ như vậy, sức của một người sao có thể chống lại được chứ!
Nabil:
Cũng phải. Tiền bối Cyno vẫn luôn như vậy mà...
Nabil:
Tấm bản đồ này có vẻ là địa điểm của Sảnh Đường Phiền Muộn. Bạn giao nó cho tiền bối Cyno, để tiền bối Cyno quyết định nhé.
Nabil:
Nếu như tiền bối Taj... thật sự vứt bỏ thân phận của mình để làm ra chuyện không thể tha thứ thế này, vậy thì tôi cho rằng hiện tại ông ta chắc chắn đang ở Sảnh Đường Phiền Muộn.
Nabil:
Tôi không muốn nghi ngờ tiền bối Taj, nhưng tôi và tiền bối Taj tiếp xúc không nhiều lắm. Nếu như là tiền bối Cyno thì chắc sẽ nhìn ra được điều gì đó...
Paimon:
Chúng ta mau chóng đưa những thứ này cho Cyno đi!
Hội hợp với Cyno
Nói cho Cyno biết những tin tức trong thời gian này...
Paimon:
Cyno có phát hiện ra điều gì không?
Cyno:
Taj... Nghĩ kỹ lại thì đúng là lâu lắm rồi tôi không gặp ông ấy.
Cyno:
Trong ấn tượng của tôi, ông ấy là một người ngay thẳng, dù rằng đôi khi ông ấy sẽ sử dụng một số thủ đoạn có chút cực đoan, nhưng không bao giờ ông ấy lại làm ra chuyện trái với lòng mình.
Paimon:
Vậy, Cyno cảm thấy liệu ông ấy có phải là chủ mưu đứng đằng sau hay không?
Cyno:
Tôi không biết.
Cyno:
Tôi không thể tưởng tượng được chuyện của Murtada đã tạo ra đả kích lớn cỡ nào với ông ấy. Con người quả thật có thể thay đổi, điều này tôi không thể phủ nhận được.
Cyno:
Cho dù vì tình yêu dành cho con trai mà sốt ruột, hay là do nguyên nhân bí ẩn nào khác, chung quy chúng ta vẫn phải tận mắt nhìn thấy thì mới có thể chắc chắn rằng hiện giờ ông ấy là người như thế nào.
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ tất cả bằng chứng thật sự đều chỉ về phía ông ấy.
Cyno:
Đúng vậy. Dẫu có thế nào thì việc ông ấy tham gia vào vụ án này, biết chuyện nhưng lại không báo cáo, đều đã là những việc không thể chối cãi rồi.
Cyno:
Nhưng đó cũng là lý do tại sao tôi muốn gặp ông ấy. Tôi muốn hỏi rõ ràng lý do, rồi tự mình xét xử ông ấy.
Cyno:
Đi thôi, thời gian cấp bách.
Vào sâu bên trong Sảnh Đường Phiền Muộn
Cyno:
Taj...
Taj Radkani:
Đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?
Taj Radkani:
Nếu như cậu đã tìm được đến đây, vậy có nghĩa là cậu đã cơ bản điều tra xong rồi đúng không. Nhanh hơn những gì tôi nghĩ đấy, là vì có một cộng sự mới à?
Cyno:
Đúng vậy. Đã cơ bản điều tra xong rồi, nhưng còn một chuyện quan trọng nhất vẫn chưa thể tìm được câu trả lời.
Cyno:
Là ông làm sao? Buôn bán Hũ Tri Thức, nghiên cứu về Sảnh Đường Phiền Muộn...
Taj Radkani:
Đúng vậy, là tôi.
Cyno:
Tại sao phải làm như vậy?
Taj Radkani:
Đây là một câu hỏi khó có thể trả lời, cậu cứ coi như tôi đã thay đổi rồi đi. Trở nên nhát gan, ích kỷ, muốn mưu cầu lợi ích cho riêng mình.
Cyno:
Tôi thật sự không thể ngờ được rằng ông lại biến thành một con người như thế này.
Taj Radkani:
Vậy sao? Tôi lại nghĩ rằng cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ biến thành bộ dạng giống nhau mà thôi.
Taj Radkani:
Lúc còn trẻ, quyết chí thẳng tiến không lùi, vô tư không chút vướng bận, chỉ sống vì chính nghĩa trong trái tim mình. Nhưng khi từ từ già đi, lại bắt đầu trở nên càng lúc càng thận trọng. Có rất nhiều chuyện rõ ràng biết là sai trái, nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Taj Radkani:
Tôi cũng vậy... Trước đây tôi chưa từng hoài nghi những việc mình đã làm, nhưng sau khi Murtada qua đời, tôi có thể cảm nhận được chính nghĩa mà tôi luôn theo đuổi đang dần sụp đổ.
Taj Radkani:
Tôi đã tận tâm làm tốt tất cả mọi việc, nhưng khi về già, tôi lại phát hiện bản thân mình thật cô đơn và bơ vơ biết bao. Muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong, cậu có thể tưởng tượng được cảm giác đó không?
Cyno:
...
Taj Radkani:
Là tôi đã tự tay đưa Murtada vào tù, cũng ép nó đi vào đường cùng. Tới khi chết nó vẫn hận tôi, bản thân tôi cũng sống giữa đau đớn và hối hận suốt bấy lâu.
Taj Radkani:
Với tư cách là một người cha, tôi có lỗi với thằng bé. Giờ đây lại có một cơ hội có thể giúp tôi bù đắp sự tiếc nuối của mình, cơ hội để tôi đoàn tụ với thằng bé đang hiện ra ở ngay trước mắt...
Taj Radkani:
Sảnh Đường Phiền Muộn! Nơi này có sức mạnh phá vỡ sự sống và cái chết, thậm chí có thể hồi sinh người chết.
Cyno:
Vậy ông đã đạt được điều mình muốn chưa?
Taj Radkani:
Hah... Cậu có nhìn thấy cánh cửa ở phía sau lưng tôi không? Kho báu, nó nằm ở ngay phía sau cánh cửa này thôi.
Taj Radkani:
Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Cyno, cậu không nên đến đây vào lúc này, nếu như cậu có thể đến muộn hơn một chút thì...
Cyno:
Không có nhiều "nếu như" đến vậy đâu. Điều gì đã xảy ra thì sẽ không thay đổi, người chết cũng chẳng thể nào sống lại được đâu.
Cyno:
Nói cho cùng, cái gọi là kho báu, thực chất cũng chỉ là tin đồn.
Taj Radkani:
Nếu như cậu chắc chắn đến vậy, vậy cậu có thể để tôi mở cánh cửa này ra xem thử không?
Cyno:
Không được. Tôi cảm giác dường như đằng sau cánh cửa đó ẩn chứa một mối nguy hiểm nào đó, một khi cảnh cửa bị mở ra thì chắc chắn sẽ để lại hậu quả khôn lường.
Taj Radkani:
Ngay cả khi từng là cộng sự với nhau, tôi cầu xin cậu cho tôi được thỏa ước nguyện cuối cùng mà vẫn không thể thông cảm được sao?
Taj Radkani:
Bây giờ thì cậu biết rồi đấy. Làm việc không chút lưu tình thì chỉ khiến những người xung quanh càng ngày càng xa lánh hơn mà thôi, mà tôi chính là ví dụ điển hình nhất.
Cyno:
Tôi sẽ không suy xét nhiều thứ đến vậy. Nếu chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ "nguyên tắc", thì tôi nhất định sẽ kiên trì theo đuổi nó đến cùng.
Taj Radkani:
Xem ra lời tôi nói chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cũng tốt thôi, vậy hãy để tôi xem xem thương thuật của cậu có tiến bộ hơn chút nào không...
Nói chuyện với Cyno
Cyno:
Sức mạnh trong cơ thể ông...
Taj Radkani:
Đã khác xưa rồi đúng không? Ngay khi bước vào Sảnh Đường Phiền Muộn, tôi cũng đã có được sức mạnh mới.
Taj Radkani:
Đây mới chỉ là một phần trong số đó mà thôi. Chỉ cần tôi mở cánh cửa ở phía sau lưng mình ra, tôi sẽ có được sức mạnh hoàn chỉnh, rồi nhờ đó mà vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết...
Paimon:
Hỏng rồi, nhất định phải ngăn ông ta lại!
Cyno:
Tôi sẽ không để ông làm điều đó đâu.
Taj Radkani:
Điều đó khó mà nói trước được lắm. Cậu cũng đang bị thương, muốn ngăn cản tôi e là không phải điều dễ dàng. Hay là cậu đã sẵn sàng trả giá cả bằng cả mạng sống của mình rồi?
Cyno:
Không sao cả.
Taj Radkani:
...
Taj Radkani:
Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta làm cộng sự của nhau không, cậu cũng không màng tính mạng mà lao về phía trước giống như lần này.
Taj Radkani:
Sau ngần ấy thời gian, cậu vẫn giống hệt so với lúc trước.
Cyno:
Ông cũng vậy. Thực ra danh sách và bản đồ, là do ông cố tình để lại chúng ở nhà, đúng không? Ông làm vậy chính là để tôi có thể thuận lợi tìm được tới đây.
Cyno:
Vừa rồi cũng chỉ là một vở kịch do ông tự biên tự diễn... Ông đã đánh lừa tất cả những người trong danh sách bằng cái dáng vẻ này của mình, nhưng ông không lừa được tôi đâu.
Cyno:
Lúc đầu, tôi chỉ có chút nghi ngờ, nhưng mãi cho đến khi cuộc chiến diễn ra thì tôi mới có thể khẳng định. Nếu ông thực sự biến thành một kẻ không biết đúng sai là gì thì thương thuật nhất định sẽ không còn được như ngày trước.
Paimon:
Hả? Vậy là sao?
Cyno:
Thực ra ngay từ lúc ban đầu ông ấy đã không hề có ý định mở cánh cửa đó ra. Mà mục đích thực sự của ông ấy là...
Cyno chưa nói hết, thì mọi thứ xung quanh đột nhiên rung chuyển, một âm thanh cực lớn vang lên từ phía trên...
Paimon:
Hic! Âm thanh lớn quá, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Taj Radkani:
Xem ra thời gian đã không còn nhiều nữa rồi... Chúng ta đành nói ngắn gọn vậy.
Taj Radkani:
Sau khi Murtada qua đời, tôi sa sút tinh thần rất lâu, luôn cầu mong đó chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại vẫn sẽ được nhìn thấy nụ cười quen thuộc của nó.
Taj Radkani:
Đúng vào lúc này có người tới tìm tôi, muốn hợp tác với tôi để tìm kiếm Sảnh Đường Phiền Muộn. Tôi lén điều tra bối cảnh của họ, phát hiện ra kẻ đứng sau bọn họ là một tổ chức khổng lồ.
Taj Radkani:
Những người kia làm đủ mọi ngành nghề, vì bị dục vọng chi phối nên bỏ ra số tiền lớn để âm thầm nghiên cứu, thậm chí dâng hiến cả mạng sống để cầu xin Sảnh Đường Phiền Muộn xuất hiện.
Cyno:
Chẳng trách lại không thể cấm tiệt nghiên cứu về Sảnh Đường Phiền Muộn, hóa ra là do có người đứng sau âm thầm dẫn lối.
Taj Radkani:
Tôi không phải sắt đá, đương nhiên cũng sẽ do dự. Trong lòng vẫn mong Murtada có thể quay về, nhưng lý trí lại nói với tôi rằng mình không được làm như vậy.
Taj Radkani:
Trong lúc quằn quại trong đau khổ, tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ... Sảnh Đường Phiền Muộn, thuở xa xưa đã là nơi mê hoặc lòng người, mấy trăm năm sau vẫn gián tiếp gây ra bao bi kịch.
Taj Radkani:
Chỉ cần nó còn tồn tại thì sẽ có biết bao lớp người ngã xuống không ngừng nghỉ, có rất nhiều người như Murtada, vì tìm kiếm nó mà phải trả giá đắt...
Taj Radkani:
Vậy thì để nó vĩnh viễn vùi mình dưới sa mạc thôi. Nếu không còn Sảnh Đường Phiền Muộn thì sẽ không còn ai cố chấp đi tìm kiếm nó nữa.
Taj Radkani:
Đúng vậy, tôi giả vờ như niềm tin bị sụp đổ, để họ không nghi ngờ gì nữa mà hợp tác với tôi, sau đó tìm cơ hội để phá hủy Sảnh Đường Phiền Muộn.
Taj Radkani:
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tôi cần tìm một người đáng tin cậy để xét xử tổ chức kia. Giáo Viện cấm nghiên cứu về Sảnh Đường Phiền Muộn, nên chắc chắn sẽ không phê chuẩn kế hoạch của tôi.
Taj Radkani:
Hơn nữa sức mạnh của tổ chức này rất lớn, thậm chí trong Giáo Viện cũng có người của họ. Muốn diệt trừ chúng nhanh chóng thì không thể chỉ trông chờ vào Giáo Viện được.
Cyno:
Vì vậy, ông cố tình giả vờ mình là chủ mưu đứng đằng sau để thử thăm dò suy nghĩ của tôi sao?
Taj Radkani:
Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi có thể yên tâm rồi. Cậu không trở nên tha hóa, mà vẫn hiên ngang không hề thỏa hiệp trước bất kỳ ai.
Taj Radkani:
Nơi này sắp sụp đổ rồi, mọi người mau rời khỏi đây đi.
Paimon:
Khoan đã, ông không đi sao? Bên ngoài vẫn còn nhiều kẻ xấu cần phải bắt đó!
Cyno:
...Ông ấy không thể rời khỏi đây nữa rồi. Hơi thở của "sự sống" không còn lại bao nhiêu, giờ ông ấy đã giống như một ngọn nến leo lắt.
Cyno:
Bắt đầu từ ngày vạch ra kế hoạch kia, ông đã nghĩ tới kết quả này rồi đúng không?
Cyno:
Bất chấp nguy cơ bị xem là phản đồ để hợp tác với bọn họ, dùng mạng sống của mình để mở và phá hủy Sảnh Đường Phiền Muộn...
Taj Radkani:
Dù thế nào đi nữa, chuyện tôi để mặc Hũ Tri Thức được bán tràn lan, nghiên cứu về Sảnh Đường Phiền Muộn cũng đều là tội nặng. Xem như tôi đã trả giá cho sai lầm của mình vậy.
Taj Radkani:
Hơn nữa, tôi luôn bận rộn với công việc. Cả đời cũng chưa từng đáp ứng nguyện vọng của Murtada.
Taj Radkani:
Tìm thấy Sảnh Đường Phiền Muộn là nguyện vọng lớn nhất của nó, đoàn tụ cùng nó ở đây, chắc là... nó cũng sẽ không trách tôi nữa nhỉ.
Taj Radkani:
Những người trong danh sách giao lại cho cậu đấy. Xin lỗi vì đã gây thêm rắc rối cho cậu.
Cyno:
Nói gì thế, chẳng phải chúng ta là "cộng sự" của nhau sao?
Cyno:
Gặp được Murtada... thì thay tôi chào hỏi anh ấy nhé. Chúng ta đi thôi, Nhà Lữ Hành.
movie
Cát chảy liên tục đổ về, Sảnh Đường Phiền Muộn sắp sửa chìm vào sa mạc. Vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Taj chìm vào hồi ức về người con trai... Vì là con trai của mình, nên Murtada từ nhỏ đã phải đối diện với những ánh mắt hà khắc; Khi Murtada còn nhỏ, quan hệ giữa hai cha con cực kỳ tệ; Lúc bản thân đi bắt Murtada, nó đã nài nỉ van xin mình châm chước... Ở phía bên kia, Cyno và bạn đang chạy thục mạng vì "sự sống", còn sau lưng các bạn, người Matra già - Taj Radkani thản nhiên đón nhận "cái chết" đã nói ra lời cuối cùng: Bởi vì... Chúng ta là Matra.
Nói chuyện với Cyno
Paimon:
Sảnh Đường Phiền Muộn...
Nhà Lữ Hành:
Biến mất rồi.
Cyno:
Cũng như Taj đã nói, Sảnh Đường Phiền Muộn đã tạo nên quá nhiều tai họa và bi kịch.
Cyno:
Chìm trong biển cát mới là cái kết xứng đáng dành cho nó.
Nhà Lữ Hành:
Tổ chức đó...
Cyno:
Đối với bọn họ, dù Sảnh Đường Phiền Muộn có chứa thứ gì đi nữa, chỉ cần có lợi thì họ sẽ mặc kệ lệnh cấm của Giáo Viện.
Cyno:
Mục tiêu của bọn họ là lợi dụng nghiên cứu nguy hiểm để lấy được khoản lợi nhuận kếch xù. Lần này bị Taj đâm một nhát, chắc là họ sẽ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới thôi...
Cyno:
Tuy nhiên, tôi sẽ không cho chúng có cơ hội đó đâu.
Paimon:
Chúng tôi cũng sẽ giúp!
Cyno:
Cảm ơn, nhưng hai vị đã giúp tôi nhiều lắm rồi.
Cyno:
Những chuyện còn lại cứ giao cho tôi, tôi muốn đích thân đưa chúng ra trước công lý. Hơn nữa tôi hứa với các vị, là sẽ quét sạch những mối nguy hiểm tiềm tàng này.
Cyno:
Cứ quyết định như thế nhé. Bốn ngày sau, hai vị đợi tôi ở Dịch Trạm Lữ Khách.
Đến Dịch Trạm Lữ Khách
Nabil:
Lại gặp nhau rồi! Chuyện lần này thật sự cảm ơn hai bạn!
Paimon:
Nabil, sao anh lại ở đây?
Nabil:
Có một đám nghi phạm bị áp giải từ sa mạc sẽ đi ngang qua Dịch Trạm Lữ Khách, tôi phụ trách canh giữ ở đây. Đây là nhóm cuối cùng rồi, làm xong thì tôi sẽ quay về Giáo Viện.
Nabil:
Mấy hôm nay đúng là rất chấn động, cũng may cuối cùng vụ án cũng đã kết thúc.
Nabil:
Ngay từ đầu, vài toán lính đánh thuê trên danh sách đã định liều một phen, tấn công đánh lén các kiểu để che giấu chân tướng. Nhưng nghe nói có người đã xuyên qua sa mạc, trong một đêm đã quét gọn sào huyệt của bọn họ.
Nabil:
Lúc đầu, mấy nhóm lính đánh thuê trong danh sách đã định liều lĩnh, gây ra các cuộc tập kích để che giấu sự thật. Nhưng tiền bối Cyno đã băng qua sa mạc, xóa sạch hang ổ của chúng chỉ trong một đêm.
Nabil:
Sau đó, những người trong danh sách bắt đầu gây áp lực với các cấp cao của Giáo Viện, khoảng thời gian đó ai nấy đều hoang mang, vụ án đi vào bế tắc.
Paimon:
Sau đó thì sao?
Nabil:
Sau đó ấy à, tin tiền bối Taj Radkani hy sinh truyền tới, cảm xúc của mọi người lập tức vỡ òa.
Nabil:
Matra có chung mối thù, đã bắt tay chỉnh đốn lại nội bộ, bắt giữ toàn bộ những học giả có tên trong danh sách.
Nabil:
Có vài người chạy ra khỏi Giáo Viện, nhưng đều không thể trốn được. Toàn bộ những kẻ phạm tội phân tán rải rác khắp Sumeru đều bị người thần bí kia bắt lại hết.
Nabil:
Một số trốn thoát khỏi Giáo Viện, nhưng không ai trong số họ trốn thoát. Bao gồm những tên tội phạm rải rác khắp Sumeru, tất cả đều bị tiền bối Cyno bắt giữ.
Nabil:
Tôi thậm chí còn nghe nói, có kẻ sắp chạy sang Fontaine rồi, nhưng vẫn bị bắt tại biên giới. Hơn ba trăm tên tội phạm bị bắt giam để thẩm vấn, ảnh hưởng gây ra không khác gì một cơn địa chấn.
Paimon:
Vậy là đã kết thúc rồi sao? Những người kia đều đã bị bắt, vậy là sẽ không còn ai buôn lậu Hũ Tri Thức rồi. Ừm, cũng sẽ không còn ai bị hại nữa!
Paimon:
Tuy rất vất vả, nhưng tôi cảm giác như chúng ta vừa hoàn thành một việc vô cùng to lớn vậy!
Nabil:
Đúng vậy, cảm ơn các bạn.
Nabil:
Ngoài ra, người thần bí kia... có phải là tiền bối Cyno không? Trong lòng tôi cảm thấy cũng chỉ có tiền bối Cyno mới làm được chuyện này thôi.
Nabil:
Mà dạo này các bạn có liên lạc được với tiền bối Cyno không? Vừa rồi tôi nhìn thấy một bóng lưng rất giống tiền bối ở gần đây...
Paimon:
Cyno vẫn ổn chứ? Có bị thương không?
Nabil:
Trông có vẻ vẫn ổn, nhưng không ai biết tình hình cụ thể ra sao.
Nabil:
Tiền bối một mình xét xử hơn 300 người, trong đó còn có không ít đồng nghiệp cũ... Nhưng không chỉ những kẻ xấu vi phạm pháp luật sợ anh ấy, ngay cả chúng tôi nhìn thấy tiền bối mà cũng thấy căng thẳng.
Nabil:
Nhưng mà, dù có căng thẳng trước mặt tiền bối, chúng tôi cũng sẽ suy nghĩ xem gần đây mình có làm gì sai không... Trong lòng chúng tôi vẫn luôn tự hào về tiền bối Cyno.
Nabil:
Nói vậy là, các bạn đến gặp tiền bối Cyno sao? Lúc nãy khi ở gần đây, hình như tôi thấy tiền bối đi về phía đó.
Nabil:
Anh ấy đi với một người mà tôi không biết, chớp mắt cũng không biết đi đâu. Nếu các bạn gặp được tiền bối Cyno thì gửi lời chào tới tiền bối dùm tôi nhé.
Paimon:
Không thành vấn đề. Nabil cũng phải cẩn thận chút, đừng để bọn xấu trốn thoát đó!
Nabil:
Yên tâm đi. Vậy tạm biệt nhé, sau này có gì thì cứ tới Giáo Viện tìm tôi!
Đến Dịch Trạm Lữ Khách tìm Cyno
Tighnari:
Một mình xử lý hơn ba trăm người, có phải anh cảm thấy mình rất lợi hại không? Nhưng nhìn thế nào đi nữa thì đây cũng không phải là cách tốt.
Cyno:
Tôi biết.
Cyno:
Nhưng lúc tôi thẩm vấn, bất ngờ biết được một chuyện: Sở dĩ Murtada Radkani cảm thấy hứng thú về Sảnh Đường Phiền Muộn là vì có người đã dụ dỗ anh ta.
Cyno:
Murtada luôn sống dưới cái bóng của cha mình, đương nhiên sẽ muốn sở hữu một hạng mục nghiên cứu khiến nhiều người kinh ngạc rồi.
Cyno:
Sau khi anh ta qua đời, đám người kia lại cố gắng lợi dụng lòng hổ thẹn của Taj với con trai để lôi kéo ông ấy nhập bọn.
Cyno:
Đùa giỡn với lòng người, xem thường mạng sống, không từ thủ đoạn vì lợi ích, điều đó khiến tôi rất tức giận.
Tighnari:
Tôi có thể hiểu được. Đây là bẫy thực vật gần đây tôi mới nghiên cứu ra, tôi tặng một ít cho anh, lỡ lần sau lại gặp phải chuyện này thì có thể sử dụng.
Tighnari:
Bẫy sẽ phát triển nhanh chóng khi ném vào đất, phát tán phấn hoa gây tê liệt. Tôi thường không sử dụng chúng, nhưng để ở chỗ anh chắc sẽ có cơ hội sử dụng đấy.
Paimon:
Cyno, Tighnari!
Paimon:
Hóa ra người mà Nabil đã gặp chính là Tighnari! Anh cũng tới tìm Cyno à?
Tighnari:
Đúng vậy, Cyno đã nhờ tôi thu thập một số loại thảo mộc để khám bệnh cho một cô bé tên là Simin.
Tighnari:
Tôi cũng sẵn tiện ghé qua để kiểm tra vết thương của anh ấy. Cơ thể vẫn ổn, nhưng trông có vẻ cô độc hơn trước thôi.
Tighnari:
Chơi nhiều Thất Thánh Triệu Hồi vào, đừng cứ ủ rũ mãi thế chứ. Vốn dĩ Collei chỉ hơi sợ anh thôi, giờ càng không dám nói chuyện với anh luôn rồi.
Cyno:
Collei dạo này thế nào?
Tighnari:
Cao hơn một chút. Thành tích cũng tàm tạm, lần kiểm tra trước rõ ràng đã chỉ ra những điểm quan trọng cho cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn làm sai.
Tighnari:
Sức khỏe của Collei dạo này vẫn ổn, tôi định để cô ấy ra ngoài một chuyến, đúng lúc cũng có việc giao cho cô ấy làm...
Tighnari:
Qua một khoảng thời gian nữa, tôi tính để cô ấy ra ngoài đi đây đó, đúng lúc có một chuyện giao cho cô ấy làm...
Paimon:
Ơ, Collei muốn rời khỏi Rừng Avidya sao? Đã xảy ra chuyện gì thế?
Tighnari:
Tôi muốn bảo cô ấy mở một buổi tọa đàm đột xuất, để phổ cập thêm về sự nguy hiểm của Hũ Tri Thức, đồng thời thảo luận làm sao để sử dụng Hũ Tri Thức một cách an toàn.
Tighnari:
Tuy toàn bộ tội phạm trong vụ án buôn lậu này đã bị bắt về xét xử, nhưng khao khát và sự tò mò của dân chúng về Hũ Tri Thức vẫn còn đó.
Tighnari:
Cho nên tôi muốn cử Collei làm chút công tác tuyên truyền, đến lúc đó nhờ anh bảo vệ sự an toàn của Collei giùm nhé.
Cyno:
Yên tâm.
Tighnari:
Vậy tôi đi trước nhé... Mọi người có chuyện gì cần thì cứ tới Rừng Avidya tìm tôi nhé.
Cyno:
Tôi đã bắt được toàn bộ những kẻ tính ra tay với cậu rồi.
Cyno:
Cho dù còn sót vài tên cũng sẽ không biết cậu đã từng tham gia vào vụ án này, cho nên cậu có thể thả lỏng rồi.
Paimon:
Vậy Cyno thì sao?
Cyno:
Tôi vẫn chưa tới lúc nghỉ ngơi. Ước muốn của người chết đã xong, người còn sống thì cần phải tiếp tục tiến về phía trước.
Cyno:
Mấy hôm nay, tôi đã cân nhắc kỹ về những gì Taj nói về Sảnh Đường Phiền Muộn. Điều ông ấy nói cũng không phải không có lý, con người dễ thay đổi, bất kỳ niềm tin nào cũng không thể chống lại sự mài mòn của thời gian.
Cyno:
Nhưng tôi mong mình sẽ thay đổi chậm một chút, và phát triển được nhanh hơn trên con đường tương lai.
Cyno:
Như vậy thì những người xem tôi là "tiền bối", những người đi theo sau lưng tôi cũng sẽ lấy được một phần dũng cảm từ tôi.
Cyno:
Cũng giống như tôi đã có được sự can đảm từ các tiền bối và cộng sự của mình.
Cyno:
Đừng lo. Chẳng phải bây giờ tôi vẫn đang trò chuyện với cậu sao?
Cyno:
Có rất nhiều chuyện, nói ra rồi cũng khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn chút.
Cyno:
Có không ít người muốn tới sa mạc phúng viếng Taj. Nhưng tôi không muốn để lộ địa điểm nơi Sảnh Đường Phiền Muộn bị chôn vùi, nên đã không tiết lộ địa điểm cụ thể.
Cyno:
Nếu như một ngày nào đó có loài hoa mọc được trong sa mạc khô cằn, tôi muốn mời cậu cùng tôi đi trồng chúng ở di tích Sảnh Đường Phiền Muộn.