Ngọc Lễ Ngày Xưa, Dệt Nên Tốt Lành
Giúp Fujin hoàn thành nghi thức điều tiết thổ nhưỡng của Trầm Ngọc Cốc.
Tiểu Mao:
Anh Nhà Lữ Hành, chị Paimon!
Paimon:
Ối! Tiểu Mao, cẩn thận phía sau!
Tiểu Mao:
Hả? Không phải đâu! Đó là bạn của em! Lúc trước em đã từng kể qua rồi đó. Khi nãy vừa hay gặp nhau, nên em đã "bắt" chị ấy lại để giới thiệu cho anh chị làm quen.
Paimon:
Chà... Xin... xin chào?
Lingyuan:
...
Nhà Lữ Hành:
Tôi là Nhà Lữ Hành, còn đây là Paimon.
Lingyuan:
...
Tiểu Mao:
Ừm... Chị ấy hơi sợ người lạ! Em thường gọi chị ấy là A Lam, vì em không biết tên chị ấy.
Tiểu Mao:
Đừng lo lắng nhé! Anh Nhà Lữ Hành và chị Paimon đều là người tốt, họ cùng đi thám hiểm với em đấy! Hơn nữa lại rất rành về núi rừng nữa!
Lingyuan:
Hiểu rồi. Hãy trả lời tôi một câu. Sức mạnh kiểm soát tự nhiên này của mấy người từ đâu mà tới?
Paimon:
Kiểm soát tự nhiên... là sao?
Lingyuan:
Cỏ cây tìm đến nước mưa, ánh nắng và đất đai màu mỡ để sinh trưởng. Kết trái cho chim chóc muông thú ăn, tiêu hóa và từ đó tiếp tục phân tán. Mà những loài ăn hạt giống và quả trái lại trở thành con mồi cho kẻ săn mồi. Và tất cả đều sẽ trở về với đất.
Lingyuan:
Những con rắn ẩn mình sau cành cây, cá dưới khe núi, muông thú trong rừng. Du ngoạn trên đất mẹ thiên nhiên, như vậy rất tuyệt. Tại sao hai người lại đến đây?
Tiểu Mao:
Này, đừng hung dữ vậy mà, A Lam...
Nhà Lữ Hành:
...Cô đã hỏi hai câu rồi đó.
Nhà Lữ Hành:
"Tiên lực" của tôi đến từ Fujin Tiên Nhân.
Nhà Lữ Hành:
Còn chúng tôi phải giúp người đó điều tiết thổ nhưỡng ở Trầm Ngọc Cốc.
Paimon:
Đúng thế. Vì thổ nhưỡng ở Trầm Ngọc Cốc đã mất cân bằng, nên Fujin Tiên Nhân đã nhờ chúng tôi giúp đỡ! Nếu không... Ừm, ít nhất thì trà của Làng Kiều Anh sẽ ngày càng tệ, và Làng Kiều Anh sẽ lụi tàn vì chuyện này!
Paimon:
Vậy nên Fujin Tiên Nhân nói chúng tôi phải tổ chức Nghi Thức Mưa Ngọc, như vậy sẽ có thể phục hồi thổ nhưỡng ở Trầm Ngọc Cốc.
Lingyuan:
Nghi Thức Mưa Ngọc. Hiểu rồi. Các vị đã trả lời hai câu hỏi của tôi, vậy nên cũng có thể hỏi tôi hai câu hỏi.
Paimon:
Hả? Tại sao phải hỏi cô hai câu?
Lingyuan:
Có qua có lại, đó là đạo lý tự nhiên. Còn một câu hỏi.
Paimon:
Hả? Câu đó cũng tính sao...? Hmm, vậy để Nhà Lữ Hành hỏi đi!
Nhà Lữ Hành:
Tiểu Mao từng nói cô muốn "khôi phục thiên nhiên"...
Nhà Lữ Hành:
Chuyện này có tương tự với "điều tiết thổ nhưỡng" không?
Lingyuan:
...
Lingyuan:
...Không.
Paimon:
Hả? Không giống nhau? Nhà Lữ Hành, hai người đang nói gì vậy?
Tiểu Mao:
Đúng thế, cái gì không giống cơ?
Lingyuan:
...Hương vị lá trà mới ngon hơn, giống với xưa kia hơn.
Paimon:
Hả? Giống với xưa kia... Ối, biến mất rồi!
Tiểu Mao:
Chị Paimon đừng bận tâm, chị ấy chính là vậy! Đôi lúc không chú ý là biến mất sau bóng cây. Có lúc thì bị ánh nắng chiếu cho lóa mắt, hoặc nghe thấy tiếng chim hót là sẽ lại thấy chị ấy.
Tiểu Mao:
Vậy là được rồi, giờ mọi người đã là bạn bè!
Nhà Lữ Hành:
Haha, được.
Paimon:
Phải đó... Bạn của Tiểu Mao kỳ lạ thật.
Tiểu Mao:
Vậy à? Nhưng không chừng trong mắt người khác thì anh Nhà Lữ Hành cũng rất kỳ lạ đó!
Tiểu Mao:
Có thể dùng tiên lực khiến rong rêu biến mất, cũng có thể khiến viên đá vàng đó biến mất rồi xuất hiện trở lại, còn có thể biến thành cá chép bay qua bay lại như trong truyện nữa!
Nhà Lữ Hành:
Dù sao thì anh cũng là thiếu gia của Thương Hội Phi Vân đấy.
Paimon:
Hả?
Tiểu Mao:
...A?
Paimon:
Nhưng thật không ngờ đó là "bạn bè" mà Tiểu Mao luôn nhắc... Nói "quái vật" hay "thứ gì đó" thì thật là mạo phạm... Hmm, bạn của Tiểu Mao cũng hơi xanh lam thật! Chẳng trách sao lại gọi là A Lam!
Tiểu Mao:
Hihi. Vậy nên em chưa từng cho ai biết. Nếu để người lớn biết tụi em là bạn bè thì chắc sẽ nhốt em lại mất!
Nhà Lữ Hành:
Có nghĩa là bỏ tù sao?
Tiểu Mao:
Cũng không phải! Chỉ là... không cho em chạy lung tung nữa, bắt em phải ngoan ngoãn rửa mặt, đọc sách... Nhưng như vậy thì em không được dạo chơi trong núi nữa rồi.
Tiểu Mao:
Hihi. Vậy nên em chưa từng cho ai biết. Nhưng anh chị là bạn của em nên không sao! Anh Nhà Lữ Hành, chị Paimon, theo em nào!
Tiểu Mao:
Để em đưa anh chị đến một nơi thú vị!
Tiểu Mao:
Anh Nhà Lữ Hành lợi hại thật, chớp mắt đã dọn dẹp xong đám rong rêu rồi. Giống như khi đối phó với Uân Khí vậy!
Tiểu Mao:
Nhưng mà, rõ ràng lần trước đến đây vẫn chưa có mà. Đây cũng là "tự nhiên" sao...
Paimon:
Không sao! Bất kể rong rêu hay Hilichurl thì cứ giao cho Nhà Lữ Hành là được thôi! Tiểu Mao, bức tranh này nói gì vậy?
Tiểu Mao:
Hihi! Ban đầu em cũng không hiểu là vẽ gì, nhưng hôm nay nghe chị Fujin kể chuyện là em nghĩ ra ngay. Đây là chuyện xảy ra trước khi bức bích họa ở Linh Mông Sơn xuất hiện!
Tiểu Mao:
Nhìn này, rất lâu về trước, con người khi đó vẫn còn giao tiếp được với thần tiên trên cao như viên ngọc rất lớn nằm ở giữa.
Tiểu Mao:
Còn có các sứ giả của thần linh dẫn dắt và bảo vệ họ. Chị Paimon nhìn này, hẳn là người vàng chói được vẽ ở đây, phát sáng lấp lánh, lại đứng phía trước. Chắc chắn là người rất lợi hại.
Tiểu Mao:
Như chị Fujin đã kể, sau đó xảy ra biến động, tổ tiên của Trầm Ngọc Cốc đã mất đi sứ giả dẫn dắt, và không còn giao tiếp được với thần tiên trên trời nữa. Sau này mới xuất hiện Nghi Thức Mưa Ngọc.
Paimon:
Chà, Tiểu Mao nói rất có lý!
Tiểu Mao:
Hì hì, cảm ơn chị Paimon. Anh Nhà Lữ Hành thấy sao?
Tiểu Mao:
Hihi...
Tiểu Mao:
Kể ra thì em thấy tổ tiên thật lợi hại. Viên ngọc sót lại từ hồi đó đến giờ mà vẫn còn năng lực để khôi phục được thiên nhiên! Thứ cũ kỹ thế mà còn lợi hại như vậy, vậy thì xưa kia chắc chắn còn khủng khiếp hơn nhiều!
Nhà Lữ Hành:
Không phải đâu. Thế giới luôn tiến bộ không ngừng.
Nhà Lữ Hành:
...Mà những tích lũy từ quá khứ chính là thứ bảo vật vô giá.
Tiểu Mao:
Ồ... Anh Nhà Lữ Hành thật là lợi hại, trước giờ em chưa từng suy nghĩ được như anh.
Paimon:
Ừm, chị thấy Tiểu Mao mới lợi hại đó. Anh chị từng chứng kiến vô số thứ xưa cũ trong lúc thám hiểm như câu đố, sức mạnh thần bí cổ xưa, hay cả quái vật, thế mà chị chưa từng nghĩ đến những điều này...
Tiểu Mao:
Hihi. Chị Paimon không suy nghĩ những điều này thì cũng lợi hại mà, thật đấy! Khi nào chị Paimon lớn lên chắc cũng sẽ giống chị gái của em, là một người luôn vui vẻ đi thám hiểm khắp nơi!
Paimon:
Hóa ra em còn có chị gái à!
Tiểu Mao:
Thực ra cũng không phải chị ruột! Chị ấy làm việc ở Trầm Ngọc Cốc một thời gian, ngày nào cũng lên núi xuống sông, em cũng theo chị ấy đi khắp nơi. Hang động nhỏ này là cùng chị ấy phát hiện ra đó!
Tiểu Mao:
Chị ấy nói, hang động này là "Rubicon"... Tuy em cũng chẳng hiểu điều đó nghĩa là gì...
Fujin:
Đã lâu không hiện thân ở đây rồi.
Fujin:
Nơi này từng rất náo nhiệt, hương khói hưng thịnh... Khi đó ba người chúng tôi còn có thể tự do băng qua non nước núi sông.
Fujin:
Đúng... Những ngày tháng tựa như nước chảy dưới trăng, tuy tối tăm nhưng cũng lấp lánh ánh sáng...
Fujin:
Được rồi, chuyện cũ nói đến đây thôi.
Fujin:
Cũng nhờ có mọi người mà tôi mới được trở lại đây lần nữa để chủ trì Nghi Thức Mưa Ngọc.
Paimon:
Hả? Nói vậy thì... Fujin Tiên Nhân là nhân vật trong bức bích họa đó sao?
Tiểu Mao:
Ồ, em hiểu rồi. Chị Fujin chính là người... đứng trên đỉnh núi, tay ôm quả trứng đó sao?
Fujin:
A, thật là... Tiểu Mao! Đó là ngọc quý, sao lại là quả trứng kia chứ!
Fujin:
"Mưa Ngọc" là một nghi thức đầy sức mạnh. Ngọc Tế Lễ có thể khiến nước non tĩnh lặng, mưa thuận gió hòa, nhưng cũng có thể là thứ sát sinh hủy diệt. Giống như tiên lực đã hỗ trợ mọi người suốt chặng đường, bên kia ranh giới mỏng manh của nó chính là lời nguyền.
Fujin:
Tôi đã phải giữ vững Nghi Thức Mưa Ngọc để tránh có người lợi dụng nó làm điều ác. Vậy nên, khụ... Chính xác, tiểu tiên nhân đây chính là người "ôm quả trứng" trong bức tranh.
Tiểu Mao:
Chà... Nếu vậy thì, chị Fujin quả thật đã rất có tuổi rồi nhỉ...
Fujin:
Ừm. Nhưng chị thích được Tiểu Mao gọi bằng "chị" hơn, nghe khá trẻ trung đấy!
Fujin:
Haha, tất nhiên rồi! Có điều, được mọi người gọi là "tiên nhân"... Tôi biết, so với những tiên nhân thực sự như Lí Thủy Điệp Sơn bọn họ thì mình còn kém xa.
Fujin:
So với những người bạn của tôi thì tôi là kẻ yếu kém nhất. Tôi không thể chế thuốc cứu người, cũng không thể rong ruổi giữa núi rừng hoang dã. Nhưng dù vậy, cũng không thể chỉ vì hiểu rõ những chuyện này mà từ bỏ danh xưng tiên nhân.
Fujin:
Bằng không thì thật là có lỗi với người dân của Trầm Ngọc Cốc.
Fujin:
Có điều, mọi người thích gọi tôi thế nào cũng được, đừng bận tâm. Dù sao thì chúng ta... sao nhỉ, tôi thấy chúng ta đã là bạn bè rồi.
Fujin:
Huống hồ, những ngày tháng được tôn làm tiên nhân đều đã là quá khứ xa xôi, giống như nơi này vậy.
Fujin:
Trong quá khứ, Nghi Thức Mưa Ngọc là ngày lễ chúc mừng, nơi này vô cùng náo nhiệt. Chúng tôi chúc phúc cho một năm bội thu, dùng tiếng cười, tiếng pháo và múa thú để xua đuổi năm thiên tai. Giờ đây trong mắt mọi người, nơi này chỉ còn là di tích cổ bị lãng quên.
Nhà Lữ Hành:
Cũng không hẳn bị lãng quên hoàn toàn...
Paimon:
Ừm, lúc trước ở Làng Kiều Anh có người kể cho chúng tôi câu chuyện về Fujin Tiên Nhân đánh bại yêu quái, trồng những cây trà. Trên bè trúc cũng có người nhắc đến việc nghi thức dâng trà là một nghi lễ dâng lên cho vị tiên nhân cá chép nào đó.
Tiểu Mao:
Chẳng phải ở Bến Tàu Di Lung vẫn có người hát kịch, kể câu chuyện cá chép khổng lồ giết này giết kia sao? Chị Fujin trong câu chuyện lợi hại vậy mà! Hơn nữa, hiện tại vẫn còn người biểu diễn múa thú đấy!
Nhà Lữ Hành:
Huống chi cô cũng từng nói, định nghĩa về "tiên nhân"...
Fujin:
...
Paimon:
Còn nữa, dù thế nào thì Fujin Tiên Nhân cũng là bạn của chúng tôi! Vậy nên cô phải vui lên! Đừng nghĩ mãi về Nghi Thức Mưa Ngọc gì nữa, cứ coi như bạn bè cùng nhau thám hiểm đi!
Tiểu Mao:
Cùng nhau thám hiểm!
Fujin:
Ừm... ừm! Nói hay lắm. Cảm ơn mọi người! Kể ra thì, rõ ràng là tôi nhờ mọi người giúp đỡ, thế mà bản thân tôi lại không chịu phấn chấn, cứ ở đây suy tư mãi về chuyện cũ. Như vậy sao được chứ!
Fujin:
Vậy thì, để chuẩn bị cho nghi thức, vẫn phải phiền mọi người thêm chút.
Fujin:
Lúc trước mọi người thám hiểm khắp nơi, không biết đã từng bắt gặp "Tiên Tượng" chưa? Đó là tinh linh nghi lễ thường được sử dụng từ xa xưa, lúc đó mọi người hay dùng nó để bảo vệ nhà cửa. Chắc ở quanh đây sẽ có Tiên Tượng.
Fujin:
Nhà Lữ Hành, Paimon, cả Tiểu Mao nữa, xin phiền mọi người sắp xếp ổn thỏa Tiên Tượng quanh đây. Như vậy mới có thể ổn định linh mạch để chuẩn bị cho Nghi Thức Mưa Ngọc được.
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho chúng tôi.
Fujin:
Ừm, tôi tin tưởng mọi người.
Paimon:
Không ngờ lại có ngôi đình trên núi!
Nhà Lữ Hành:
Rất có tác phong của tiên nhân...
Paimon:
Hmm... Không biết chúng ta phải tìm cá chép vàng ở đâu đây... Nơi này rộng quá!
Tiểu Mao:
Liệu có giống lần trước không nhỉ? Lần trước anh Nhà Lữ Hành đã dùng tiên lực lên cá chép trong bức bích họa, hóa ra cá chép đang trốn trong đó!
Tiểu Mao:
Nhìn xem, ở đây có bốn bức tượng cá chép bằng đá! Không chừng có bốn chú cá lớn trốn trong đó đấy!
Paimon:
Ồ! Tiểu Mao thông minh thật, biết đâu đúng là vậy! Nhà Lữ Hành, tiên lực có hiệu quả gì không?
Nhà Lữ Hành:
Không có phản ứng.
Nhà Lữ Hành:
...Nhưng hình như bên trong thiếu thứ gì đó.
Paimon:
Hmm... Không chừng đây chính là manh mối quan trọng.
Tiểu Mao:
A! Anh Nhà Lữ Hành, xem này, có viên ngọc trong mấy bức tượng cá chép!
Tiểu Mao:
Em nghĩ ra rồi, lúc chúng ta ở dưới núi chẳng phải cũng có một số viên ngọc lớn và tượng cá chép sao? Biết đâu... mấy viên ngọc đó xài được đấy!
Paimon:
Ừm! Chúng ta thử thôi.
Fujin:
Thứ lỗi cho tôi tiếp đãi không chu đáo. Lâu lắm rồi tôi chưa cùng người khác thưởng trà, hy vọng kỹ thuật pha trà không đi xuống quá nhiều.
Fujin:
Tiểu tiên... Khụ, rất tâm đắc với việc thưởng trà đó. Cũng nhờ may mắn nên đã cảm nhận được hương vị trà trong nghi thức dâng trà năm nay có chút khác lạ, từ đó phát hiện ra vấn đề thổ nhưỡng bất thường.
Fujin:
Hừm, vậy thì tôi cũng có thể tự tin nói với những người không hiểu niềm vui của việc uống trà rằng trà rất tốt. Nào, Nhà Lữ Hành, mời dùng trà.
Nhà Lữ Hành:
Đây là ấm trà của Fujin sao?
Paimon:
Đúng vậy, chúng ta đã từng giúp Bình Lão Lão dọn dẹp ấm trà ở cảng Liyue mà! Hihi, xem ra chúng ta và trà có duyên lắm!
Fujin:
Bình Lão Lão? ...À, chắc tôi biết người đó. Haha, hồi đó chúng tôi cũng có quen biết nhau, còn cả mấy người bạn của cô ấy nữa.
Fujin:
Như Tiểu Mao đã nói, tôi vốn dĩ là một con "cá chép lớn", không thể rời xa nước ngọt quá lâu, cũng không thể sống được trong nước mặn. Vậy nên họ đã tặng tôi "ấm trà" này.
Fujin:
Có như vậy, những người bạn của tôi mới có thể đem tôi theo trong ấm trà đi thăm Quy Li Tập, đi thăm Cảng Liyue, đi gặp gỡ những con người dễ mến mà họ nhắc đến. Tiếc là chúng tôi không đợi được đến ngày đó.
Fujin:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hai người từng đến Cảng Liyue, có thể kể cho tôi nghe những câu chuyện về nơi đó được không?
Tiểu Mao:
Anh Nhà Lữ Hành, chị Paimon, em cũng muốn nghe! Em cũng chưa đến đó bao giờ!
Paimon:
Nếu là tôi... chắc sẽ bắt đầu từ Vạn Dân Đường...
Nhà Lữ Hành:
Hay để tôi kể nhé?
Paimon:
Ừm! Nhưng mà Nhà Lữ Hành, đừng có bỏ qua phần ẩm thực đấy nhé!
"Đó là một bến cảng được xây dựng tựa lưng vào vách núi..." Bạn bắt đầu kể, nhưng Fujin đã ngắt lời. Cô ấy tỏ ý muốn nghe câu chuyện về Cảng Liyue "của bạn". Bạn hiểu ý của cô ấy. "Khi đến Cảng Liyue, vừa đúng lúc tôi và Paimon bắt gặp Điển Lễ Thỉnh Tiên..."
Đứa trẻ và tiên nhân trước mặt chăm chú theo lời kể của bạn (Paimon thỉnh thoảng có bổ sung), đôi lúc khẽ cảm thán hay thở dài nhẹ nhõm bởi những tình tiết trong câu chuyện. Thỉnh thoảng, họ chợt thêm vào những nhận xét của bản thân hay đặt câu hỏi liên quan đến Cảng Liyue vào giữa những khúc chuyện (ví dụ như các món và khẩu vị quán ăn, đồ chơi mà người bà lớn tuổi bán, hay những món châu báu ở Dốc Phi Vân...)
Bạn thấy cảm xúc hứng khởi của Fujin, Tiểu Mao và Paimon lên xuống theo câu chuyện và lời kể...
Nhà Lữ Hành:
(Suốt chặng đường...)
Nhà Lữ Hành:
(Chúng tôi quen được rất nhiều bạn bè.)
Nhà Lữ Hành:
(Chúng tôi quen được rất nhiều bạn bè.)
Nhà Lữ Hành:
(Và cũng trải qua vô số chuyện.)
Nhà Lữ Hành:
(Và cũng trải qua vô số chuyện.)
Nhà Lữ Hành:
(Mọi thứ đều xứng đáng.)
Tiểu Mao:
...Woa! Quái vật biển khổng lồ! Lợi hại thật đấy!
Fujin:
Cảng Liyue... khác với tôi tưởng tượng.
Nhà Lữ Hành:
Không được như cô nghĩ sao?
Fujin:
Không, chỉ là khác thôi. Khác đâu có nghĩa là không tốt, phải không? Tôi rất thích hình ảnh Cảng Liyue mà cậu miêu tả.
Fujin:
Hơn nữa, sau một thời gian dài như vậy, được nghe Dược Quân đã ổn định cuộc sống tại Liyue, đây đã là điều tốt đẹp nhất với tôi rồi.
Fujin:
...
Fujin:
Tiểu Mao thì sao? Tiểu Mao, có thể kể chuyện về em và người bạn của mình được không? Chị rất tò mò người đó sẽ thế nào đấy.
Tiểu Mao:
Hmm... Được thôi. Lúc trước chị Paimon và anh Nhà Lữ Hành đều gặp rồi, nếu không kể cho chị Fujin nghe thì thật không công bằng.
Tiểu Mao:
Tụi em quen nhau thế này...
Hồi đó em còn nhỏ, vẫn chưa hiểu rõ những chuyện bên trong núi. Một đêm nọ, có dã thú theo sau em từ trong cánh rừng, vô cùng đáng sợ! Cuối cùng, nó đuổi theo em đến một mảnh đất trống, dã thú trong rừng lao ra bao vây em. Vốn dĩ em tưởng đêm nay mình sẽ bị xơi tái! Nhưng đột nhiên, tất cả đám quái vật đều rút lui, bỏ chạy mất dạng sau cánh rừng.
Khi quay đầu lại mới phát hiện không biết từ khi nào chị ấy đã đứng sau lưng nhìn em. Trông chị ấy như viên ngọc vậy, nhưng lại rất uy nghiêm. Lúc đó em đã hiểu ra, chắc chắn chị ấy chính là chủ nhân ngọn núi trong câu chuyện mà ông bà nhắc đến. Nhưng em không hề sợ mà nói với chị ấy rằng...
"Cuối cùng thì em cũng tìm được chị rồi! Em đã tìm chị rất lâu!"
Không hiểu tại sao, chị ấy nghe xong liền cúi đầu suy ngẫm một lúc rồi đi ngay. Lúc chị ấy bỏ đi, không hề có chút âm thanh nào, em lắng nghe kỹ, cũng không nghe thấy tiếng đạp lên cành khô hay lá cây. Sau này lúc em vào trong núi chơi, đôi khi phát hiện chị ấy lướt qua nhanh giữa những lùm cây. Khi trăng đêm lên đỉnh, từ trên đỉnh núi cao, ánh trăng đã tô vẽ hình bóng chị ấy. Lúc đó em mới cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao trước đây chưa từng nhìn thấy chị ấy nhỉ? Rõ ràng chị ấy vẫn luôn ở đó mà.
Khi em vừa gặp đã trò truyện ngay với người bạn đó, nhưng chị ấy luôn quay đầu bỏ đi. Về sau, cuối cùng chị ấy cũng bằng lòng trò chuyện với em. Về sau nữa, chị ấy đưa em lên khu rừng rất cao rất sâu trên núi. Chị ấy hỏi em rất nhiều câu hỏi, và đổi lại, cũng kể cho em rất nhiều câu chuyện. Thuở ban đầu, Làng Kiều Anh chỉ là một ngọn núi cằn cỗi vô danh, và sông ngòi cũng có tính khí của nó, khi thì cuồn cuộn, lúc lại cạn khô. Mà chị ấy, trên núi hoang và dưới làn nước, quen được hai người bạn: Một con cá, và một con rắn...
Tiểu Mao:
...Nhưng sau cùng, rắn đã bị chém thành nhiều khúc, cá thì chìm xuống đáy sâu. Chỉ còn lại một mình A Lam thôi.
Fujin:
Cảm ơn nhé, Tiểu Mao.
Tiểu Mao:
Vâng... Chuyện về người bạn này, mọi người đừng kể cho ai nghe nhé!
Paimon:
Đương nhiên là không rồi!
Nhà Lữ Hành:
"Người bạn" của Tiểu Mao có vẻ quen biết Fujin.
Fujin:
Ừm. Nhưng đó đều là chuyện của kiếp trước rồi. Bẵng đi rất lâu, rất nhiều năm từ sau khi không thể tự do đi lại nữa. Cô ấy của hôm nay đã không còn quen biết với tôi, mặc dù qua lời của Tiểu Mao thì có thể thấy cô ấy không thay đổi quá nhiều.
Paimon:
Kiếp... kiếp trước?
Fujin:
Haha, nói vậy có lẽ không chính xác lắm. Tôi không hẳn đã chết, chỉ là mất đi hình dạng vốn có, sức mạnh và thần trí cũng tiêu tan theo linh mạch.
Fujin:
Đây cũng là lý do tại sao tôi mời hai vị tới Cẩm Lạc Đình. Nếu không phải tại nơi đó, thì tôi thậm chí còn không có hình dáng hay âm thanh để đứng trước mặt và trò chuyện cùng hai vị nữa.
Fujin:
Nhờ các vị mà tôi mới dần lấy lại được sức mạnh lúc xưa, đến đây và tận mắt nhìn lại những khung cảnh này, gặp lại những người bạn cũ ngày xưa... và quan trọng hơn là có thêm những người bạn mới xung quanh mình.
Fujin:
Tôi thấy rất vui.
Nhà Lữ Hành:
Sao cô lại chết?
Fujin:
...Những ký ức đó đã rất mờ nhạt rồi, tôi và Dược Quân từng là thuộc hạ của một vị Ma Thần khác. Tôi chủ trì Nghi Thức Mưa Ngọc, thay chủ nhân quản lý sông núi. Còn người kia... trước giờ đều là một con dã thú tự do.
Fujin:
Trong những ngày tháng thanh bình, tôi cũng từng lên trên thác nước, đến Âu Tàng Sơn, Hổ Lao Sơn, giao lưu với những tiên nhân mạnh mẽ và thông thái hơn tôi rất nhiều đó. Đương nhiên, mọi thứ kéo dài đến khi chiến tranh nổ ra.
Fujin:
Bề trên không phải người độc ác cùng cực, cô ấy từng mang đến vô số ước mơ. Trận chiến ma thần đó mới là thứ độc ác cùng cực. Những chuyện còn lại, hẳn các vị biết nhiều hiểu rộng, không cần nói thì các vị cũng hiểu.
Nhà Lữ Hành:
Trước đây cô nhắc đến chuyện đã cùng Dược Quân phản bội...
Fujin:
Haha, đúng vậy. Đó chắc là chuyện can đảm nhất mà chúng tôi từng làm!
Fujin:
Bề trên vì sinh tồn, hoặc là vì chính vị trí thần linh cõi trần đó mà phát điên... nhưng lại thiếu đi sức mạnh để đánh thắng Morax.
Fujin:
Và trong canh bạc tuyệt vọng cuối cùng, cô ấy đã khiến Sông Bích Thủy dâng lũ cuồn cuộn, muốn mượn chuyện này để hủy diệt mọi thứ dưới hạ nguồn. Tất nhiên, bách tính ở Trầm Ngọc Cốc sẽ ra sao, rõ ràng là cô ấy hiểu.
Paimon:
Chà... Nhưng theo tôi thấy, dù thế nào thì cũng không nên làm chuyện như vậy mới phải...
Fujin:
Có lẽ đó chính là chiến tranh. Nhìn chung, đó là lần mạo hiểm cuối cùng của nhóm bạn ba người chúng tôi.
Fujin:
Lingyuan đã mang theo thân quyến của mình đi khắp nơi tấn công con người, đuổi họ đến nơi lánh nạn mà chúng tôi đã chuẩn bị. Dược Quân thì đối đầu với bề trên, còn tôi thì lên đỉnh Linh Mông Sơn, ném Ngọc Tế Lễ vào trong dòng nước lũ đang dâng cao.
Fujin:
Đương nhiên, đó không phải Nghi Thức Mưa Ngọc chính thức. Chỉ là đem tiên lực tích trữ bao năm tháng trong ngọc bội giải phóng ra ngoài, để đất đai mở miệng, nuốt lấy con sông, để vòng ngọc hóa lớn, ổn định dòng chảy.
Paimon:
Sau đó thì sao?
Fujin:
Haha, kết cục thì chẳng phải Tiểu Mao đã nói rồi sao?
Tiểu Mao:
Hmm...
Paimon:
Vậy à... Hmm? Nói rồi à? Lúc nào nhỉ?
Fujin:
Được rồi, chuyện cũ nói đến đây thôi. Tiếp theo nên quay về để tiến hành Nghi Thức Mưa Ngọc rồi.
Paimon:
Ồ... Vậy còn cá chép vàng? Chẳng phải đã nói đến đây để tìm cá chép vàng sao?
Fujin:
Thực ra con cá đó cũng giống với trước đây, các vị đã tìm được rồi. Vậy nên tôi mới có thể hiện thân trước mặt các vị đó.
Fujin:
Chỉ là tôi quá hoài niệm phong cảnh nơi này, nên không nhịn được mà níu mọi người lại trò chuyện lâu như vậy. Vì tôi hiểu, thời gian của mọi người khác với của tôi. Một khi mục đích được hoàn thành, các vị sẽ không nán lại nữa, phải không?
Fujin:
Vì vậy, xin lỗi nhé. Hy vọng mọi người sẽ thứ lỗi cho sự bướng bỉnh của tôi.
Fujin:
Tuy vẫn còn chênh lệch rất lớn so với trước đây, nhưng nhờ có mọi người trợ giúp, sức mạnh của tôi đã khôi phục khá nhiều, rất cảm ơn. Tiếp theo là đến Nghi Thức Mưa Ngọc rồi.
Nhà Lữ Hành:
Nghi thức này có hiệu quả gì?
Fujin:
Lần cuối cùng thực hiện là từ ngàn năm trước, núi rừng, sông nước và linh mạch đều xảy ra nhiều biến động. Nếu như mọi thứ thuận lợi, Ngọc Tế Lễ sẽ giải đáp tất cả.
Fujin:
Nào... Bắt đầu thôi.
Paimon:
Sương mù đã tan rồi...
Paimon:
Woa! Đó là gì vậy?
Tiểu Mao:
Ơ... Giống thứ bên trong bức bích họa! Chị Paimon nhớ không? Có hai người ánh vàng, và một thứ ở giữa không rõ là thứ gì đó!
Paimon:
Tiểu Mao thật lợi hại, thứ em nói chị hoàn toàn không nhớ gì cả!
Fujin:
Giờ đây, núi tiên đã xuất hiện.
Fujin:
Trong thời đại của tôi, leo lên núi tiên sẽ xem như vượt quyền. Nay tổ tiên không còn, con đường liên lạc cũng bị cắt đứt, chẳng rõ liệu còn ai phán xét hành động của chúng ta không?
Fujin:
Đó là nơi tập trung linh mạch của Trầm Ngọc Cốc. Thông qua nó, trong nháy mắt tôi sẽ có thể đưa tiên lực của mình tràn ra khắp Trầm Ngọc Cốc để điều tiết thổ nhưỡng...
Fujin:
Chỉ còn một bước nữa là đạt được mục tiêu của chúng ta rồi. Nhà Lữ Hành, mọi người sẵn sàng chưa?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đi thôi.
Fujin:
Ừm.
Fujin:
Thực sự xin lỗi, lúc trước đã không nói thẳng với mọi người...
Fujin:
Mặc dù trên đường tôi đã nhận ra, nhưng tôi không muốn tin. Sóng gió lần này ở Trầm Ngọc Cốc, chính là do người bạn cũ Lingyuan của tôi gây ra.
Paimon:
Hả? Gì cơ? Sao lại nghĩ ra được thế?
Fujin:
Cô ấy từng cùng tôi và Dược Quân bảo vệ Trầm Ngọc Cốc, nhưng không ngờ lại gây ra tội tày trời như vậy. Làm nhiễu loạn linh mạch, khiến uân khí sinh sôi, Nghi Thức Mưa Ngọc của tôi lần đầu tiên bị ngăn cản cũng bởi cô ấy.
Tiểu Mao:
Nhưng mà, chị Fujin... Chị A Lam... à, Lingyuan đâu phải người xấu...
Fujin:
...Ừm, Tiểu Mao, cô ấy là bạn em. Nhưng hiện tại cô ấy là mối đe dọa lớn nhất của Trầm Ngọc Cốc. Nếu để cô ấy chế ngự núi tiên thì chắc chắn sẽ thay đổi thổ nhưỡng của Trầm Ngọc Cốc trong nháy mắt.
Fujin:
E rằng Lingyuan đã tiến vào Xích Vọng Đài trước chúng ta một bước rồi, đang mưu đồ viết lại trật tự và dòng lưu thông của linh mạch... Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa.
Fujin:
Nhà Lữ Hành. Cậu đã thuần thục tiên lực của Trầm Ngọc Cốc, Lingyuan và thân quyến của cô ấy sẽ không phải đối thủ của cậu.
Fujin:
Vì người dân của Trầm Ngọc Cốc, xin hãy giúp đỡ tôi. Tôi sẽ thực hiện nghi thức, mở ra đường đến Xích Vọng Đài, hãy ở bên cạnh tôi... bảo vệ tôi nhé.
Lingyuan:
Tại sao lại không chịu nghe tôi nói và đợi thêm một lát chứ?
Lingyuan:
Sức mạnh của cô bây giờ rất mỏng manh, không phải đối thủ của tôi. Nhưng đừng lo, sức mạnh của cô sẽ sớm khôi phục thôi.
Fujin:
Lingyuan... Không cần phải nói thêm nữa. Nhà Lữ Hành và tôi sẽ ngăn cản cô phá hoại Trầm Ngọc Cốc.
Fujin:
Chính là lúc này. Buổi lễ hoàn tất, cửa vào Xích Vọng Đài đã mở!
Fujin:
Lingyuan...
Lingyuan:
Loài người, để ta nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Ngươi phải bắn mũi tên trúng tim ta. Nếu ngươi tới gần và dùng kiếm, thì ta sẽ liều chết đến cùng.
Lingyuan:
Ngươi là kẻ duy nhất có thể chiến đấu. Nếu ta cắn nát cổ ngươi, vậy thì ta thắng.
Tiểu Mao:
Không!
Nhà Lữ Hành:
Tôi không định giết cô.
Lingyuan:
...Tại sao? Ta không hiểu.
Lingyuan:
...Được. Ngươi có thể hỏi ta một điều.
Paimon:
Rõ là thua rồi mà vẫn ráng làm như vậy sao...
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta lần lượt hỏi.
Nhà Lữ Hành:
Tiểu Mao, em có câu hỏi nào không?
Tiểu Mao:
Hmm... A Lam... Tại sao phải cố đánh chứ? Chúng ta không thể cùng nhau làm bạn sao?
Lingyuan:
Những con người với đôi chân... cả cô nữa, Fujin. Cho dù sức mạnh không đủ để tạo ra đôi chân, nhưng vẫn muốn đồng hành cùng họ và trò chuyện với tôi dưới bộ dạng "con người". Người và dã thú sao có thể làm bạn được chứ.
Tiểu Mao:
Nhưng mà, đó là điều dối trá, A Lam. Nếu là vậy thì tại sao khi đó chị không để dã thú xơi tái em đi? Nếu người và thú không thể làm bạn và chị đứng về phía chúng, vậy thì chị đừng nên giúp em mới phải!
Lingyuan:
...Đôi khi chị cũng không hiểu được hành động của mình. Em chỉ là do may mắn thôi.
Tiểu Mao:
Nếu thế, vậy tại sao không ăn luôn cả Đại Sơn đi chứ!? Khi đó em thấy chị ấy lạc đường giữa màn sương, suýt nữa đụng phải chị rồi.
Lingyuan:
...
Lingyuan:
Con người giàu trí tuệ như vậy, thậm chí có thể khiến thiên nhiên quy phục dưới ý chí của mình. Đã vậy, hãy nói xem, tại sao tôi không xơi tái luôn cô ta?
Paimon:
Hả? Câu hỏi kiểu gì vậy...
Nhà Lữ Hành:
Lai Hâm Sơn rất quan trọng với Fujin Tiên Nhân.
Lingyuan:
...Cứ xem như lời này có lý đi. Dù sao thì Fujin đã từng kể cho tôi nghe rất nhiều về Nghi Thức Mưa Ngọc. Hoặc có lẽ những ký ức này đã ảnh hưởng đến hành động của tôi.
Fujin:
Cô vẫn nhớ những thứ tôi từng kể sao...
Lingyuan:
...Trước nghi thức mỗi năm, cô, tôi và bạch xà đã rất trông mong, rất hồi hộp. Sau nghi thức, cô nói với chúng tôi rằng ở đó vui ra sao, náo nhiệt thế nào. Cô nói mãi nói mãi, sao tôi có thể quên chứ.
Lingyuan:
Tôi vẫn nhớ mọi thứ, chỉ có loài người mới lãng quên.
Lingyuan:
Cậu đã giải đáp thắc mắc của tôi. Giờ là lúc mấy người đặt câu hỏi.
Nhà Lữ Hành:
Vậy Fujin Tiên Nhân, cô có câu hỏi gì không?
Fujin:
Cảm ơn, Nhà Lữ Hành. Lingyuan, không lâu trước đây tôi đã kể cho họ nghe về câu chuyện ngày xưa của chúng ta... Tại sao cô lại muốn phá hủy Trầm Ngọc Cốc mà chúng ta từng cùng nhau nỗ lực để bảo vệ chứ?
Lingyuan:
...Cô trồng cây trà, trà mà chúng ta hẹn ước cùng nhau thưởng thức, tôi cũng không quên. Nhưng thứ trà đó, hiện tại đã không còn nữa.
Lingyuan:
Tôi muốn cải tạo đất đai khu vực này. Để nó quay về vẻ tự nhiên của hàng ngàn năm trước. Cô đồng hành với loài người quá lâu, đã quên rằng cô, tôi và rắn, chúng ta đều đến từ thiên nhiên.
Lingyuan:
Tôi biết cô chưa bao giờ chết. Cô cũng không rời khỏi nơi này như rắn. Vậy nên tôi phải biến mảnh đất này quay về dáng vẻ khi cô sinh ra. Trong những năm qua, tôi đều đang từ từ điều chỉnh linh mạch.
Tiểu Mao:
Em hiểu rồi, hóa ra uân khí đến từ đây...
Lingyuan:
Đúng vậy, đó là tác dụng phụ. Sau cùng thì đất đai, mạch nước và rừng rậm sẽ trở lại dáng vẻ vốn có.
Fujin:
Đất đai, mạch nước và rừng rậm... dáng vẻ vốn có?
Lingyuan:
Cô thực sự quên đi quá khứ rồi. Sông ngòi lên xuống theo nước mưa, dòng chảy sẽ không cố định. Cây trà và hoa lá sẽ không cần cắt tỉa và chăm sóc, không cần sống vì loài người.
Lingyuan:
Dưới môi trường như vậy, cô sẽ có thể khôi phục lại hình dạng, một lần nữa bơi lội trên sông lớn. Cô sẽ lại có được sức mạnh. Lúc đó linh khí dồi dào, cỏ cây tươi tốt. Hiện tại, rừng núi trầm ngâm tĩnh lặng, nước suối cũng mất đi âm vang thanh thoát.
Lingyuan:
Nhưng cô không hiểu. Cô cố ngăn cản tôi.
Fujin:
...Lingyuan, tôi có thể sống một cuộc đời vui vẻ như vậy, linh hồn cũng được trở về với quê hương, đó đã là điều may mắn hơn vô số người rồi. Người không hiểu là cô đó.
Lingyuan:
Phải rồi. Tôi chưa bao giờ hiểu. Sau khi đánh bại tôi, lẽ ra cô nên thu hồi lãnh thổ của tôi mới phải. Cô lại trồng cây trà trên núi của tôi, rồi hiến tặng mảnh đất này cho con người. Tôi thật không hiểu lý do cô làm vậy.
Lingyuan:
Trầm Ngọc Cốc xưa kia chỉ là một vùng đất không tên tuổi, mà chúng ta cũng chỉ là bò sát, dã thú hay cá lặn vô danh trong quá khứ. Tôi từng là chủ nhân của ngọn núi hoang, giờ nó không thuộc về tôi, nhưng cũng không thuộc về cô.
Lingyuan:
Cô hóa thân thành con người, bước đi giữa bọn họ. Chủ trì Nghi Thức Mưa Ngọc, giúp đỡ họ cải tạo thổ nhưỡng. Tôi cũng không hiểu, nhưng tôi có thể thấy cô rất vui vì điều đó.
Lingyuan:
Rắn hóa thân thành con người, sử dụng kiến thức về thiên nhiên để chế thuốc cứu người. Tôi hiểu, hình dáng con người sẽ có những ngón tay khéo léo, thuận tiện hơn để cô ấy làm việc mình muốn. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy.
Lingyuan:
Những chuyện sau này càng khiến tôi khó lý giải hơn. Các cô đã cùng con người và thần linh của họ chiến đấu, rồi bỏ mạng. Giữa người với người cũng như dã thú, giết chóc lẫn nhau vì lãnh địa và sinh tồn, chuyện này tôi hiểu.
Lingyuan:
Các cô thuộc về sông nước và núi rừng. Vốn có thể lựa chọn rời bỏ họ, cùng tôi sống sót. Để con người về với thế giới của họ, và tự nhiên về với tự nhiên. Cho dù lãnh địa có thu hẹp lại, nhưng vẫn được sống tự do như xưa.
Lingyuan:
Giờ đây cô cố chấp ngăn cản tôi, bảo vệ vùng đất bị con người thuần phục này. Trả lời tôi đi, tại sao lại như vậy?
Fujin:
Lingyuan, bạn chí cốt của tôi... Như cô nói, tôi muốn bảo vệ họ.
Lingyuan:
...Đừng có trả lời tôi bằng chính câu hỏi đó! Thứ tôi muốn hỏi là lý do!
Paimon:
(Lingyuan này... Tuy là dã thú, nhưng lý lẽ lại rất rõ ràng...)
Tiểu Mao:
(Ừm! Vậy nên em mới học được nhiều điều từ chị ấy như vậy đó, chị Paimon.)
Nhà Lữ Hành:
(...Vậy lúc trong núi thì hai người chỉ thảo luận thôi sao?)
Tiểu Mao:
(Haiz, cũng không hẳn. Nhưng vốn dĩ em nghe chị A Lam kể rất nhiều chuyện về chị Fujin, em còn tưởng khi họ gặp nhau sẽ rất vui chứ...)
Fujin:
Thực ra ban đầu tôi cũng giống cô, không hiểu về loài người, cũng không ưa gì họ... Họ đòi hỏi, tích trữ quá mức, luôn ao ước có được nhiều thứ hơn nhu cầu, lại luôn ngó lơ nhu cầu của những đối tượng túng thiếu hơn...
Fujin:
"Mua bán", "tài phú", tôi cũng giống cô, không hiểu gì về những khái niệm này, cũng không biết tại sao chúng có thể mang lại niềm vui hoặc nỗi buồn cho con người.
Fujin:
Tuy nhiên, trong những năm tháng dông dài, tôi cũng từng chứng kiến vô số chuyện khác.
Fujin:
Tiếng khóc trẻ thơ làm tim tôi tê dại, âm thanh những mảnh ký ức vỡ vụn của bậc cao tuổi khiến tôi đau lòng... Haiz, giống như hình bóng thu nhỏ của khung cảnh núi sông này vậy.
Fujin:
Những bàn chân nhỏ bé vỗ vào nhau dưới suối, những ngư dân tươi cười trong ánh cầu vồng, hay bóng dáng đôi uyên ương nhuộm bạc dưới ánh trăng... Nếu như cô từng chú ý, nếu như cô đã từng tận hưởng...
Fujin:
Cùng là sinh linh trên mặt đất này, sự trong sáng của con người, liệu có khác biệt ra sao so với chúng ta?
Lingyuan:
Ý cô là... cô lựa chọn đứng về phía họ là vì những tình cảm này, chứ không bắt nguồn từ nguyên tắc hay lý trí của thiên nhiên, cũng không vì mệnh lệnh của ai sao...
Fujin:
Tôi nghĩ lý do của Dược Quân cũng vậy. Haha, mặc dù xét theo tính cách đó thì hẳn cách cô ấy nói sẽ khác biệt khá nhiều so với tôi!
Lingyuan:
Tôi không hài lòng với câu trả lời của cô, Fujin. Tôi không hiểu.
Fujin:
Thật vậy sao? Lingyuan, cô sớm đã hiểu ra rồi. Khi bề trên... ừm, ma thần trước đây dâng nước lũ, chính cô đã đem theo thân quyến đi khắp nơi tấn công con người, đuổi họ đến nơi lánh nạn mà chúng ta đã chuẩn bị.
Lingyuan:
Tôi chỉ...!
Lingyuan:
...Chỉ là đang giúp đỡ bạn bè của mình, thực hiện những gì họ muốn thôi.
Fujin:
Cho dù điều này trái với tự nhiên, trái với đạo lý mà cô luôn phục tùng, thì cô vẫn sẽ làm sao?
Lingyuan:
Dù có trái với tự nhiên, trái với đạo lý tôi luôn phục tùng, thì tôi vẫn sẽ làm.
Fujin:
Haha, thực ra chúng ta không khác nhau lắm đâu. Những gì cô làm, chẳng phải cũng là lựa chọn lập trường dựa trên cảm xúc của mình sao?
Lingyuan:
...
Lingyuan:
Tôi thừa nhận câu trả lời của cô, Fujin. Giờ thì, mọi người hỏi đi.
Fujin:
Được. Tôi sẽ hỏi câu tiếp theo, được chứ Nhà Lữ Hành, Paimon?
Nhà Lữ Hành:
Tôi không có ý kiến.
Paimon:
Hmm... Tôi không nghĩ ra câu gì để hỏi. Fujin Tiên Nhân đã muốn hỏi thì giao cho cô ấy vậy!
Fujin:
Cô vừa thừa nhận câu trả lời của tôi, cũng công nhận tôi và cả sự lựa chọn dựa trên tình cảm của mình nữa. Vậy bây giờ, tôi muốn hỏi cô...
Lingyuan:
Không... Đừng hỏi.
Fujin:
Cô biết tôi định hỏi gì, phải không?
Lingyuan:
..."Nếu tôi cần sự giúp đỡ của cô, cô vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự chứ?"
Fujin:
Đúng. Vậy câu trả lời của cô là?
Lingyuan:
Haiz...
Lingyuan:
Được rồi, tôi sẽ làm. Dù có qua một ngàn năm nữa, dù cô có hỏi thêm một ngàn lần, thì câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi.
Fujin:
Vậy thì, Lingyuan, tôi cần cô trợ giúp. Tôi khao khát bảo vệ người dân Trầm Ngọc Cốc đến vậy, nên mong cô đừng ngăn cản tôi điều tiết thổ nhưỡng, được chứ?
Lingyuan:
...Tôi đồng ý. Fujin, quả nhiên cô đã đồng hành cùng con người rất lâu. Cô học được sự xảo quyệt của họ, còn tôi chỉ là một dã thú ngu dốt. Dù tôi có thân thể cường tráng, nanh vuốt sắc bén, thì tôi cũng không thể thắng được cô.
Fujin:
Ừm. Cảm ơn cô, Lingyuan.
Fujin:
Cảm ơn mọi người, Nhà Lữ Hành, Paimon, và Tiểu Mao nữa. Mọi người đã bên cạnh tôi lâu như vậy, cũng giúp tôi rất nhiều... Phải nói là, nếu không có mọi người thì tôi không thể đến được đây.
Tiểu Mao:
Hihi... Có thể giúp được chị Fujin, còn giúp A Lam làm quen với mọi người, em cũng rất vui. Lúc mọi người chiến đấu em còn thấy rất lo lắng đó...
Lingyuan:
Tôi cũng nên cảm ơn Nhà Lữ Hành và Tiểu Mao. Mọi người đã đưa Fujin đến gặp tôi. Tuy rằng hoàn cảnh gặp nhau không như tôi mong đợi.
Paimon:
Vậy còn tôi thì sao?
Lingyuan:
?
Fujin:
Được rồi. Nào, bắt đầu thôi.
Chú Luo:
Mọi người về rồi sao! Khi nãy chúng tôi đang trò chuyện thì trời đổ mưa lành, hẳn là có chuyện tốt... Nói xong thì hai vị khách quý đây đã về đến rồi!
Lão Lu:
Sao rồi, mọi việc thuận lợi chứ? Mau kể chi tiết nào!
Chú Luo:
Nói vậy thì, mọi người đã gặp vị tiên nhân cá chép trong truyền thuyết rồi à!? Chà, không hổ danh là đại thiếu gia của Thương Hội Phi Vân, thật có diễm phúc mà!
Nhà Lữ Hành:
Haha, với bổn thiếu gia đây thì dễ như trở bàn tay!
Paimon:
Ừm... Tóm lại, vấn đề thổ nhưỡng chắc đã được giải quyết rồi!
Lão Lu:
Haha, thế nào? Ta đã nói là thổ nhưỡng có vấn đề mà. Nếu không phải hai vị đây giúp đỡ, nói không chừng đến Tết Hải Đăng năm sau chúng ta cũng không thể thu hoạch được trà mới đấy!
Chú Luo:
Khụ, chuyện này... Dù sao thì cũng cảm ơn hai vị khách quý đã giúp đỡ!
Chú Luo:
Có được sự giúp đỡ này, và cả tiên nhân cá chép bảo hộ, trà của Làng Kiều Anh chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn vào năm tới!
Chú Luo:
A, xin hãy nhận những thứ này! Đây là chút thành ý của làng chúng tôi, cảm ơn các vị!
Paimon:
Đúng rồi! Không riêng chuyện này, suýt thì quên... Trên đường thám hiểm chúng tôi còn phát hiện người bạn nhỏ này, em ấy cũng là người trong làng đúng không?
Tiểu Mao:
Hihi, chú Luo, cháu về rồi!
Chú Luo:
Đây chẳng phải là Tiểu Mao sao! Cuối cùng cũng chịu về rồi à?
Paimon:
Hả? Sao trông mọi người chẳng có vẻ gì là lo lắng vậy...
Chú Luo:
Haiz, có gì đáng lo chứ? Đứa trẻ này vài ngày là lại chạy lên núi, chạy mệt là tự khắc quay về. Để mà nói thì, chắc chắn có tiên nhân đang âm thầm che chở cho nó! Nói không chừng chính là vị tiên nhân cá chép đấy...
Tiểu Mao:
Cháu đã nói rồi, không phải tiên nhân, là A Lam...
Lão Lu:
Được rồi, Tiểu Mao, đừng tranh cãi nữa, lão Luo chỉ giả vờ không hiểu thôi. Lát nữa qua nhà, ông sẽ làm canh trứng cho cháu!
Tiểu Mao:
Tuyệt vời! Canh trứng!
Chú Luo:
Hừm, lúc này thì lại giả làm người tốt à... Mà không đúng, ông nói ai giả vờ không hiểu đấy hả?!
Chú Luo:
Tóm lại, hai vị khách quý... Tôi thật không biết phải báo đáp thế nào cho phải.
Chú Luo:
Nếu hai vị có chuyện cần giúp đỡ, Làng Kiều Anh sẽ luôn sẵn sàng!
Paimon:
Tiên Tượng đều đã chuẩn bị xong rồi!
Fujin:
Ừm. Nhờ có hai vị mà Ngọc Tế Lễ lại một lần nữa quay về tay chủ tế của nó. Tiên Tượng cũng trở lại vị trí vốn có, Nghi Thức Mưa Ngọc đã sẵn sàng rồi.
Tiểu Mao:
...Nhưng mà, chị Fujin, sau khi tiến hành thì Trầm Ngọc Cốc có tốt lên không?
Fujin:
Ừm. Với chúng ta thì... sẽ tốt lên thôi, Tiểu Mao. Thiên nhiên, mỹ ngọc, hay con người, đều do số trời. Thổ nhưỡng của Trầm Ngọc Cốc thay đổi cũng được, uân khí trong linh mạch cũng được, bản chất của chúng đều là hiện tượng mặt đất đi ngược thời gian.
Paimon:
Vậy à, thì ra uân khí cũng là hiện tượng do thổ nhưỡng mất cân bằng...
Fujin:
Haha, đúng vậy. Mọi người có thể coi "uân khí" là hiện tượng của Trầm Ngọc Cốc... Nói sao nhỉ, muốn trở về với tự nhiên? Mà chúng ta điều tiết thổ nhưỡng lần này là để loại bỏ căn bệnh của nó.
Nhà Lữ Hành:
"Về với tự nhiên"?
Fujin:
Dù sao thì trước khi con người rời khỏi hang hốc núi rừng để thống trị thế giới, làm chủ tự nhiên, và trước khi Trầm Ngọc Cốc, Sông Bích Thủy được đặt tên... thì đất đai sông núi đều có trật tự riêng của chúng.
Fujin:
Haha, ngay cả tôi, đôi khi cũng hoài niệm về những dòng suối mát lành luồn lách tự do trên núi, hay sông lớn cuồn cuộn bốn bề. Dù sao thì tôi cũng từng là một chú cá...
Fujin:
Nhưng nếu để tự nhiên lấy lại trật tự của nó thì sẽ có hại cho người dân Trầm Ngọc Cốc, như thế là bước lùi. Hy vọng cậu sẽ hiểu.
Tiểu Mao:
Hmm...
Fujin:
Vậy thì...
Fujin:
...
Paimon:
Úi? Thế này có tính là thành công không?
Fujin:
Sức mạnh của tôi bây giờ vẫn quá mỏng manh.
Paimon:
Hả? Lấy được Ngọc Tế Lễ, xếp xong Tiên Tượng rồi mà vẫn không được sao?
Fujin:
Thực sự xin lỗi, không phải lỗi của mọi người. Tôi cần nhiều sức mạnh hơn để khắc phục khó khăn. Giống như việc tiên lực của Ngọc Tế Lễ tiêu tan theo linh mạch vậy, sức mạnh cũng đã rời bỏ tôi trong những năm qua.
Tiểu Mao:
Hả? Vậy thì chị Fujin sẽ trở nên cực kỳ khổng lồ giống như Ngọc Tế Lễ à?
Fujin:
Chắc, chắc không vậy đâu...
Paimon:
Hihi, Fujin Tiên Nhân siêu to gấp ba lần! Vậy, có cách nào để khôi phục sức mạnh của Fujin không?
Nhà Lữ Hành:
Cá chép vàng.
Fujin:
Nhà Lữ Hành quả nhiên tài trí hơn người. Trước khi các vị tìm thấy vài chú cá chép vàng trước đó, tôi thậm chí còn không đủ sức để hiện diện tại đây. Tôi nghĩ chỉ cần chuẩn bị tốt cho nghi thức thì sức mạnh mỏng manh của mình sẽ không thành vấn đề...
Fujin:
Lúc trước chưa nói rõ với mọi người, dù là tôi của hôm nay hay trong quá khứ thì cũng đều kém xa các bậc tiên nhân ở phía nam. Tôi... sợ mọi người vì biết tôi nhỏ bé như vậy sẽ không đồng ý giúp đỡ...
Paimon:
Hừm, tôi còn tưởng Fujin định nói chuyện gì quan trọng lắm chứ!
Fujin:
Hả?
Paimon:
Chúng tôi sẽ không vì lý do này mà không chịu giúp đỡ hay từ chối kết bạn với cô đâu!
Nhà Lữ Hành:
Cô là bạn của bổn thiếu gia đây, không liên quan đến thân phận tiên nhân gì hết.
Paimon:
Tôi cũng muốn nói những lời tương tự Nhà Lữ Hành, ngoài cái phần "thiếu gia" gì đó ra!
Tiểu Mao:
Em nghe bạn em kể rất nhiều chuyện về chị Fujin. Dù chúng ta chỉ mới quen, nhưng trong mắt em thì chị sớm đã là bạn thân rồi. Em cũng hy vọng chị Fujin sẽ vui vẻ!
Fujin:
Được rồi... Cảm ơn mọi người.
Paimon:
Phải vậy chứ! Nào, tiếp theo chúng ta nên đi đâu để tìm cá chép vàng đây?
Fujin:
Chắc phải phiền các vị đến Dược Điệp Cốc một chuyến rồi. Ở đó có một hang động, hẳn sẽ có cá chép vàng ẩn nấp bên trong.
Tiểu Mao:
Chị Fujin, chúng em đến rồi! Vừa rồi chị ở đây đợi chúng em phải không?
Fujin:
Hihi, không đâu. Sau khi rời khỏi Cẩm Lạc Đình, chỉ khi ở những nơi sót lại sức mạnh của chị, mượn thêm tiên lực của Nhà Lữ Hành thì chị mới có thể hiện hình thôi.
Paimon:
Nói vậy... Phần bị thiếu ở giữa bức bích họa này, và bức tranh vẽ con cá chép vàng đó vốn dĩ liên quan đến nhau sao?
Fujin:
...Cũng không rõ nữa. Bức bích họa này thực ra tôi cũng mới thấy lần đầu.
Paimon:
Hả?
Fujin:
Tôi nghĩ mọi người đều đã nghe qua về trận chiến trong quá khứ rồi.
Fujin:
Hmm?
Fujin:
Xin lỗi, tôi chỉ là tiểu tiên ở Trầm Ngọc Cốc, không hiểu gì về trận chiến "Khaenri'ah" gì đó mà cậu nói.
Paimon:
Đó có phải chiến tranh ma thần không?
Fujin:
Ừm. Hang động này là một trong những nơi trú ẩn mà chúng tôi xây dựng cho người dân ở Trầm Ngọc Cốc. Khi nước lũ dâng cao, mặt đất sụp đổ, những người vô tội bị cuốn vào chiến tranh cũng có một nơi để bảo đảm an toàn cho bản thân.
Fujin:
Tôi cũng không ngờ là họ lại vẽ bích họa ở đây. Trong tranh chắc là tôi... Khụ, giống như Tiểu Mao đã nói, "cá chép lớn trơn láng bóng bẩy", cùng với một người bạn nữa.
Tiểu Mao:
Ồ... Nếu là vậy, tại sao phần quan trọng nhất lại bị đem ra ngoài nhỉ.
Fujin:
Phải đấy, tại sao nhỉ?
Fujin:
...Có lẽ là do không cam tâm. Ba người chúng tôi từng là bạn rất thân, hai người được tôn làm tiên, còn lại một người mãi làm chủ nhân ngọn núi.
Fujin:
Sau đó tôi và Dược Quân cùng đào thoát, có thể cô ấy cũng đã chết. Có lẽ sau khi mọi thứ kết thúc, người chiến đấu đến cùng trong chúng tôi vẫn chưa chịu khuất phục, và khi đó cô ấy mới biết tin về chúng tôi.
Fujin:
Với cô ấy, có lẽ chúng tôi đều là những kẻ bội tín. Và hình tượng của tôi cùng Dược Quân được con người miêu tả đã trở thành đối tượng để cô ấy trút giận.
Tiểu Mao:
Chà... Là như vậy thật sao? Ở ngoài bức tranh trông có vẻ...
Fujin:
Ai mà biết được chứ? Đó đều là chuyện cũ rồi.
Fujin:
Vậy nên, đành phải phiền mọi người một tay, giúp tôi điều tiết thổ nhưỡng ở Trầm Ngọc Cốc. Ngoài nơi này ra, tôi cảm nhận được còn một chú cá chép vàng đang quanh quẩn ở nơi tôi từng đến... Huyền Luyện Sơn.
Nhà Lữ Hành:
Còn nơi nào khác có cá chép vàng nữa không?
Fujin:
Thêm chú cá đó nữa là tôi đủ sức mạnh để chủ trì Nghi Thức Mưa Ngọc rồi.
Fujin:
Nói đến đây, hy vọng cậu sẽ nhận lời xin lỗi này. Như cậu thấy, tôi của hiện tại dù có cậu ở bên cũng không thể khống chế tốt cá chép vàng. Vậy nên khi chúng bơi giữa không trung, có thể sẽ gây không ít phiền phức cho cậu.
Nhà Lữ Hành:
Quả thật có chút.
Paimon:
Nhưng nói chuyện nãy giờ, cá chép vàng nơi này rốt cuộc là ở đâu chứ?
Fujin:
Haha, đang trốn trong bức tranh đó. Nhà Lữ Hành hãy dùng tiên lực đánh thức nó đi.
Fujin:
Lingyuan... Tôi cũng cảm nhận được chắc hẳn sẽ là cô. Tôi cũng rất nhớ cô, nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy cô ở đây vào lúc này.
Tiểu Mao:
Hả? Hóa ra tên của A Lam là Lingyuan...
Lingyuan:
...
Fujin:
Đừng như vậy chứ. Nói chuyện với tôi đi.
Lingyuan:
Chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện, nhưng không phải bây giờ. Cô hiểu mà.
Fujin:
Tôi hiểu, nhưng tôi không thể cho phép.
Lingyuan:
Hãy đợi thêm chút nữa. Sắp kết thúc rồi.
Lingyuan:
Tôi rất ghét thứ ở trên đó, nhưng không sao. Cứ yên tâm giao cho tôi đi, Fujin.
Lingyuan:
Các người đừng lên đó đấy.
Tiểu Mao:
Chị Fujin! Chị Fujin...
Paimon:
Fujin Tiên Nhân đi đâu rồi?
Lingyuan:
Mấy người vẫn chưa hiểu sao? Để điều tiết thổ nhưỡng, cô ấy đã dùng hết sức mạnh tích lũy rồi.
Paimon:
Hả? Như vậy thì, lẽ nào...
Lingyuan:
...Đúng như cô nghĩ đấy.
Paimon:
Nhưng... Rõ ràng là rất khó khăn...
Fujin:
Tuy việc điều tiết thổ nhưỡng đã hoàn thành, nhưng uân khí khắp nơi trên mặt đất sẽ không biến mất ngay đâu. Các vị đi lại trên núi phải cẩn thận nhé.
Paimon:
Hả?
Fujin:
Để các vị nhìn thấy bộ dạng này thật ngại quá. Đúng như Lingyuan nói, sức mạnh mà tôi tích lũy được đã cạn kiệt, nên không thể duy trì được dáng vẻ mà tôi yêu thích nữa.
Paimon:
Chà, làm tôi cứ tưởng...
Tiểu Mao:
Chị Paimon sao thế?
Paimon:
Haiz...! Không sao! Fujin Tiên Nhân vẫn ở đây là tốt rồi! Hừm, tất cả là tại Lingyuan...
Lingyuan:
Tôi làm sao cơ?
Fujin:
Tuy tôi đã biến thành bộ dạng này, nhưng cũng tự do hơn trước. Vốn dĩ tôi chỉ có thể chôn chân ở Cẩm Lạc Đình, hoài niệm những câu chuyện bên ngoài qua nghi thức dâng trà.
Fujin:
Nếu không gặp được những người tương thích rất tốt với linh mạch như Nhà Lữ Hành và Paimon đây, thì tôi chỉ có thể trò chuyện với cái bóng của mình chứ đừng nói đến chuyện rời khỏi Cẩm Lạc Đình.
Fujin:
Cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi như vậy, xin thứ lỗi vì đã rời đi trước. Tôi phải quay về nghỉ ngơi chút.
Fujin:
Còn nữa, Lingyuan.
Lingyuan:
Nói đi. Còn chuyện gì cần tôi làm không? Hoặc chuyện tôi không được làm...
Fujin:
Không có gì, chỉ là lúc trước do tình thế nên tôi chưa có cơ hội nói...
Fujin:
Được gặp lại cô, tôi rất vui.
Lingyuan:
Tôi biết.
Lingyuan:
...
Lingyuan:
Cảm ơn mọi người.
Paimon:
Hả? Sao đột nhiên nói câu này mà chẳng có đầu đuôi gì vậy...
Lingyuan:
Tôi nên cảm ơn mọi người đã đưa cô ấy trở lại. Cô ấy về rồi. Bình an, trơn láng, cả bộ dạng vây cá vẫy qua vẫy lại, đều giống hệt như trong ký ức tôi.
Paimon:
Chậc, cách cô ghi nhớ người khác cũng lạ thật... À không, là cá khác mới đúng chứ.
Lingyuan:
Tôi không rõ mọi người đã làm thế nào, cũng không rõ tại sao mọi người lại có được tiên lực của Fujin. Rõ là hàng ngàn năm nay tôi chưa từng nghe được tiếng cô ấy.
Paimon:
Có lẽ là do thể chất của Nhà Lữ Hành khá là... hmm, đặc biệt nhỉ?
Lingyuan:
Ra là vậy. Có điều, tôi chỉ là một dã thú ngu ngốc, dù muốn gặp lại cô ấy nhưng cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Lingyuan:
Chỉ đành tiêu tốn vài ngàn năm để bắt chước cách làm của cô ấy, điều tiết linh mạch thổ nhưỡng nơi này một cách vụng về.
Lingyuan:
Giống như múc từng giọt nước từ con sông chảy xiết, nhặt từng hạt cát dưới sa mạc mênh mông vậy. Vì tôi rất ngốc, và cũng chỉ biết mỗi cách này, nên tôi đã làm vậy.
Lingyuan:
Tôi cũng biết rõ, dù có biến núi rừng nơi đây trở về dáng vẻ trước kia, thì cô ấy cũng không thể nở nụ cười của ngày xưa.
Lingyuan:
Cô ấy, tôi, và cả rắn, như ngày nào, bơi lội vui vẻ giữa núi rừng và suối mát. Những ngày tháng đó sẽ không còn nữa.
Lingyuan:
Cô ấy đã quá yêu loài người, thậm chí còn hơn cả yêu bản thân. Nếu tôi thực sự thành công thì cô ấy cũng chỉ oán hận tôi mà thôi.
Lingyuan:
Hận tôi cũng được. Miễn là cô ấy có thể lấy lại hình hài, một lần nữa tung tăng bơi lội tự do.
Paimon:
Haiz, tôi còn tưởng cô quan tâm đến đất đai thiên nhiên hơn chứ...
Lingyuan:
Đương nhiên là tôi quan tâm. Vùng đất không bị con người thuần phục, muông thú dừng chân. Nhưng điều này với chuyện của Fujin là hai vấn đề khác nhau.
Lingyuan:
Nếu trong mắt cô ấy, mảnh đất bị con người thuần phục sẽ tốt hơn, loại trà kỳ lạ sinh trưởng trên đó sẽ tuyệt mỹ hơn. Vậy thì tôi cũng sẽ nghe theo cô ấy vậy.
Lingyuan:
Vậy nên, cảm ơn mọi người.
Nhà Lữ Hành:
Hmm, không cần khách sáo?
Paimon:
Ừm, nghe cô nói, tôi chợt thấy thắc mắc. Loại trà của ngày xưa có hương vị thế nào vậy?
Lingyuan:
Lúc trước khi thổ nhưỡng thay đổi, hương vị của trà rất gần với ngày xưa. Vì bị con người ảnh hưởng nên có chút khác biệt, nhưng nhìn chung thì rất giống.
Paimon:
Hả? Không lẽ chính là hương vị của loại bánh trà kỳ lạ mà lúc trước chúng ta ăn ở Làng Kiều Anh sao...
Nhà Lữ Hành:
Thế thì tôi thấy hương vị trà của hiện tại vẫn ổn hơn.
Lingyuan:
Lá trà do con người chăm sóc, đương nhiên sẽ phù hợp hơn với sở thích của họ. Khẩu vị của Fujin mới là thứ tôi không hiểu.
Lingyuan:
Nếu rắn ở đây thì có thể hỏi ý kiến cô ấy nữa. Có vẻ hai người họ bên cạnh con người đã lâu, đến khẩu vị cũng trở nên kỳ lạ rồi.
Lingyuan:
Nhà Lữ Hành, trước khi cậu rời đi, tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi.
Lingyuan:
Những thứ đến từ tự nhiên, sẽ vì lý do nào đó mà đi ngược lại tự nhiên, đi ngược lại những nguyên tắc ban đầu của nó.
Lingyuan:
Phải chăng con người cũng sẽ vì lý do nào đó mà phản bội con người, làm trái với những nguyên tắc ban đầu mà họ tuân thủ?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Lingyuan:
Cảm ơn. Tôi đã có được đáp án mà mình muốn rồi.
Lingyuan:
Vậy thì, Tiểu Mao, Nhà Lữ Hành, cả Paimon nữa. Hẹn gặp lại.
Tiểu Mao:
Ừm, tạm biệt nhé, A Lam!
Tiểu Mao:
À, còn nữa, nhớ chăm sóc tốt cho chị Fujin nhé! Hiện giờ chị ấy có vẻ rất yếu, phải để ý chị ấy hơn đó!
Lingyuan:
Được. Tạm biệt.
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã, Lingyuan.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi cô.
Lingyuan:
Nói đi. Tôi vẫn còn nợ cậu một câu.
Nhà Lữ Hành:
Nếu hoạt động của con người cũng là một phần của quy luật tự nhiên...
Nhà Lữ Hành:
Vậy cô sẽ nhìn nhận loài người thế nào?
Lingyuan:
Câu hỏi kỳ lạ. Trong quá khứ xa xôi, con người từng là một phần của thiên nhiên. Nhưng không còn là vậy nữa. Bởi vì...
Lingyuan:
...
Lingyuan:
...Không, tôi phải suy nghĩ thêm. Lần tới gặp lại tôi sẽ cho cậu câu trả lời.
Tiểu Mao:
Nhưng mà đã lâu chị ấy không viết thư cho em rồi. Nhất định là đang thám hiểm ở nơi rất xa xôi! Như là "Thành Cổ Ys" gì đó chẳng hạn...
Paimon:
Ừm! Người chị gái này của em nghe có vẻ rất thú vị!
Tiểu Mao:
Ừm. Chúng ta còn phải giúp chị Fujin đấy, đi tiếp thôi nào!
Fujin:
Thì ra mọi người ở đây! Làm tôi lo quá...
Paimon:
Woa! Cá chép vàng!
Fujin:
...E hèm. Tiểu tiên đây vốn lo lắng núi rừng hoang dã, uân khí tràn lan dã thú hoành hành, sợ mọi người gặp chuyện gì đó trên đường đi. Không sao là tốt rồi.
Fujin:
Cũng may tiên lực của Nhà Lữ Hành đã giúp tôi kết nối với cá chép vàng ẩn nấp tại đây, nên tôi mới có thể trò chuyện trực tiếp với mọi người thế này.
Fujin:
Nhà Lữ Hành, Paimon, Tiểu Mao nữa. Mau theo tôi nào.
Tiểu Mao:
Không biết chị ấy đang thám hiểm ở đâu nhỉ?! Mong thư của chị ấy quá đi!
Paimon:
Ừm! Người chị gái này của em nghe có vẻ rất thú vị!
Tiểu Mao:
Ừm. Chúng ta còn phải giúp chị Fujin đấy, đi tiếp thôi nào!
Fujin:
Thì ra mọi người ở đây! Làm tôi lo quá...
Paimon:
Woa! Cá chép vàng!
Fujin:
...E hèm. Tiểu tiên đây vốn lo lắng núi rừng hoang dã, uân khí tràn lan dã thú hoành hành, sợ mọi người gặp chuyện gì đó trên đường đi. Không sao là tốt rồi.
Fujin:
Cũng may tiên lực của Nhà Lữ Hành đã giúp tôi kết nối với cá chép vàng ẩn nấp tại đây, nên tôi mới có thể trò chuyện trực tiếp với mọi người thế này.
Fujin:
Nhà Lữ Hành, Paimon, Tiểu Mao nữa. Mau theo tôi nào.
Chú Luo:
Mọi người về rồi sao! Khi nãy chúng tôi đang trò chuyện thì trời đổ mưa lành, hẳn là có chuyện tốt... Nói xong thì hai vị khách quý đây đã về đến rồi!
Lão Lu:
Sao rồi, mọi việc thuận lợi chứ? Mau kể chi tiết nào!
Kể lại những chuyện đã xảy ra cho trang chủ Luo và Lão Lu nghe...
Chú Luo:
Nói vậy thì, mọi người đã gặp vị tiên nhân cá chép trong truyền thuyết rồi à!? Chà, không hổ danh là đại thiếu gia của Thương Hội Phi Vân, thật có diễm phúc mà!
Nhà Lữ Hành:
Haha, với bổn thiếu gia đây thì dễ như trở bàn tay!
Paimon:
Ừm... Tóm lại, vấn đề thổ nhưỡng chắc đã được giải quyết rồi!
Lão Lu:
Haha, thế nào? Ta đã nói là thổ nhưỡng có vấn đề mà. Nếu không phải hai vị đây giúp đỡ thì vấn đề lá trà không biết đến bao giờ mới được giải quyết đấy!
Chú Luo:
Khụ, chuyện này... Dù sao thì cũng cảm ơn hai vị khách quý đã giúp đỡ!
Chú Luo:
Có được sự giúp đỡ này, và cả tiên nhân cá chép bảo hộ, trà của Làng Kiều Anh chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn vào năm tới!
Chú Luo:
A, xin hãy nhận những thứ này! Đây là chút thành ý của làng chúng tôi, cảm ơn các vị!
Paimon:
Đúng rồi! Không riêng chuyện này, suýt thì quên... Trên đường thám hiểm chúng tôi còn phát hiện người bạn nhỏ này, em ấy cũng là người trong làng đúng không?
Tiểu Mao:
Hihi, chú Luo, cháu về rồi!
Chú Luo:
Đây chẳng phải là Tiểu Mao sao! Cuối cùng cũng chịu về rồi à?
Paimon:
Hả? Sao trông mọi người chẳng có vẻ gì là lo lắng vậy...
Chú Luo:
Haiz, có gì đáng lo chứ? Đứa trẻ này vài ngày là lại chạy lên núi, chạy mệt là tự khắc quay về. Để mà nói thì, chắc chắn có tiên nhân đang âm thầm che chở cho nó! Nói không chừng chính là vị tiên nhân cá chép đấy...
Tiểu Mao:
Cháu đã nói rồi, không phải tiên nhân, là A Lam...
Lão Lu:
Được rồi, Tiểu Mao, đừng tranh cãi nữa, lão Luo chỉ giả vờ không hiểu thôi. Lát nữa qua nhà, ông sẽ làm canh trứng cho cháu!
Tiểu Mao:
Tuyệt vời! Canh trứng!
Chú Luo:
Hừm, lúc này thì lại giả làm người tốt à... Mà không đúng, ông nói ai giả vờ không hiểu đấy hả?!
Chú Luo:
Tóm lại, hai vị khách quý... Tôi thật không biết phải báo đáp thế nào cho phải.
Chú Luo:
Nếu hai vị có chuyện cần giúp đỡ, Làng Kiều Anh sẽ luôn sẵn sàng!
Fujin:
Tiên Tượng... Haha, trong những hội đình đầu tiên, mọi người vẫn chưa biết nên điêu khắc tượng thế nào, thành phẩm làm ra cũng rất lộn xộn. Ngay cả người bạn đó của tôi cũng không khỏi bật cười khi nhìn thấy nó...
Fujin:
A, Nhà Lữ Hành... Xin lỗi nhé, tôi lại vô tình chìm đắm trong chuyện cũ rồi...

Núi Tiên Có Trà, Tên Là Kiều Anh
Lần đầu tiên đến Trầm Ngọc Cốc, nhận được lời nhờ vả của Fujin để điều tra vấn đề về thổ nhưỡng ở đây...
Fujin:
Chào mừng. Tôi tên Fujin, là tiểu tiên ở đây. Nơi này là ấm tiên nhỏ bé mà tôi tạm sinh sống.
Paimon:
Hả? Rõ ràng lúc nãy chúng tôi còn đang ở trong núi mà, sao đột nhiên lại...
Fujin:
Đột ngột mời hai vị tới làm khách mà không mở lời trước, là lỗi của Fujin tôi. Xin hãy lượng thứ.
Paimon:
Tôi không nghĩ có thể gọi đây là lời mời đâu... Những người ghé thăm Trầm Ngọc Cốc thì tiên nhân Fujin đều "xoẹt" một cái kéo họ vào đây sao?
Fujin:
Haha, đương nhiên là không rồi. Hiện tại thì người ghé thăm Trầm Ngọc Cốc rất đông, nhưng hai vị có sự tương thích rất tốt với linh mạch nơi này, nên tôi mới có thể mời hai vị đến đây đó, Nhà Lữ Hành, Paimon.
Nhà Lữ Hành:
Cô biết chúng tôi sao?
Fujin:
Tên tuổi của hai vị sớm đã được đàn cá bơi ngược dòng truyền tới rồi. Tôi vẫn luôn mong đợi sự ghé thăm của hai vị đó.
Fujin:
Chỉ tiếc, nếu không phải tại lúc này hơi bất tiện thì đã có thể mời hai vị thưởng thức tiệc trà rồi... Nói đến đây, thật ngại quá, tôi có một việc muốn nhờ vả.
Fujin:
Cảm ơn. Vườn trà ở Trầm Ngọc Cốc có tên là Làng Kiều Anh, hẳn là hai vị từng nghe qua rồi nhỉ? Nơi này từ xa xưa đã nổi tiếng với những dòng suối mát lành thơm ngát, người dân ôn hòa, những viên đá cuội trong làn nước cũng rất tinh xảo và đẹp mắt.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng...?
Fujin:
Đúng vậy. Gần đây thổ nhưỡng ở Trầm Ngọc Cốc đã có biến đổi, ngay cả mùi hương của trà cũng... Nếu cứ kéo dài thế này thì Làng Kiều Anh sẽ lụi tàn mất.
Fujin:
Hy vọng hai vị có thể giúp tiểu tiên tôi giải quyết vấn đề về cân bằng thổ nhưỡng. Tuy hiện nay mạch nước đã trải khắp núi non, nhưng sức mạnh của tôi không đủ, trước mắt cũng không tiện hành động. Đành trông cậy vào lòng tốt và sự giúp đỡ của cậu thôi.
Paimon:
Hmm... Đột nhiên nói về chuyện thổ nhưỡng, chúng tôi cũng không có kinh nghiệm gì. Vậy, có vấn đề gì mà Nhà Lữ Hành chỉ cần đánh một trận là sẽ giải quyết được ngay không?
Fujin:
Haha, quả đúng như những gì tôi được nghe, hai vị là những con người thẳng thắn. Nhưng đừng lo, hai vị thông minh lanh lẹ, nếu gặp phải vấn đề thì cũng sẽ nhận ra ngay.
Nhà Lữ Hành:
Vẫn rất khó hiểu...
Fujin:
"Du ngoạn bốn phương, nếu hiểu hết mọi thứ thì chẳng phải quá vô vị sao?"... Tuy tôi định nói vậy, nhưng chuyện này đối với tôi... Nói thế này đi, tôi không nên khiến quý vị hiểu lầm bằng những lời phiến diện. Thành thật xin lỗi.
Fujin:
Vậy thì, để tôi chia sẻ tiên lực hành tẩu trần thế cho Nhà Lữ Hành, hỗ trợ cậu băng qua sông núi và sương mù.
Fujin:
À, còn nữa, rất vui được làm quen...
Paimon:
Hở?
Fujin:
E hèm! Tôi định nói là chào mừng hai vị đã đến nơi này! Ý tôi là Trầm Ngọc Cốc ấy!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn.
Paimon:
Chào mừng gì chứ, rõ ràng là bị bắt cóc đi mà!
Fujin:
Haha, thật sự xin lỗi. Nhưng tôi rất mong đợi được trò chuyện trực tiếp với hai vị đó, nên mong hai vị hãy rộng lượng. Ừm... Giờ Nhà Lữ Hành đã có tiên lực của tôi rồi, chuyện sau này có lẽ sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Fujin:
Vậy, xin hãy thử tiên lực kỳ diệu của mình đi nào.
Fujin:
Chào mừng. Tôi tên Fujin, là tiểu tiên ở đây. Nơi này là ấm tiên nhỏ bé mà tôi tạm sinh sống.
Paimon:
Ối! Rõ ràng lúc nãy chúng tôi vẫn đang đi giao hàng mà, sao đột nhiên lại...
Fujin:
Thì ra là vậy, loại giấy đó là nguyên liệu dùng để làm diều đúng không? Haha... Tôi cảm nhận được trên người hai vị có không khí hạnh phúc của ngày lễ. Hy vọng lời mời đường đột này sẽ không làm các vị mất hứng.
Paimon:
Hả? À, Tết Hải Đăng vui vẻ! Tuy tôi thấy đây không được coi là một lời mời... Hmm, chỉ có chúng tôi đến đây thôi sao?
Fujin:
Ừm... Xin lỗi, vì chỉ Nhà Lữ Hành và Paimon mới tương thích tốt với linh mạch nơi này, nên tôi chỉ mời được hai vị đến đây. Để bạn bè của hai vị phải lo lắng, thật lòng xin lỗi.
Nhà Lữ Hành:
Cô biết chúng tôi sao?
Fujin:
Đúng thế, tên tuổi của hai vị sớm đã được đàn cá bơi ngược dòng truyền tới rồi. Tôi vẫn luôn mong đợi sự ghé thăm của hai vị đó.
Fujin:
Chỉ tiếc, nếu không phải tại lúc này hơi bất tiện thì đã có thể mời hai vị thưởng thức tiệc trà rồi... Nói đến đây, thật ngại quá, tôi có một việc muốn nhờ vả.
Fujin:
Cảm ơn. Vườn trà ở Trầm Ngọc Cốc có tên là Làng Kiều Anh, hẳn là hai vị từng nghe qua rồi nhỉ? Nơi này từ xa xưa đã nổi tiếng với những dòng suối mát lành thơm ngát, người dân ôn hòa, những viên đá cuội trong làn nước cũng rất tinh xảo và đẹp mắt.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng...?
Fujin:
Đúng vậy. Gần đây thổ nhưỡng ở Trầm Ngọc Cốc đã có biến đổi, ngay cả mùi hương của trà cũng... Nếu cứ kéo dài thế này thì Làng Kiều Anh sẽ lụi tàn mất.
Fujin:
Hy vọng hai vị có thể giúp tiểu tiên tôi giải quyết vấn đề về cân bằng thổ nhưỡng. Tuy hiện nay mạch nước đã trải khắp núi non, nhưng sức mạnh của tôi không đủ, trước mắt cũng không tiện hành động. Đành trông cậy vào lòng tốt và sự giúp đỡ của cậu thôi.
Nhà Lữ Hành:
Đột nhiên nói những chuyện như vậy...
Paimon:
Phải đấy, dù sao chúng tôi cũng không có kinh nghiệm gì. Vậy, có vấn đề gì mà Nhà Lữ Hành chỉ cần đánh một trận là sẽ giải quyết được ngay không?
Fujin:
Haha, quả đúng như những gì tôi được nghe, hai vị là những con người thẳng thắn. Nhưng đừng lo, hai vị thông minh lanh lẹ, nếu gặp phải vấn đề thì cũng sẽ nhận ra ngay. Còn trước mắt thì cứ đi giúp bạn bè giao hàng cũng không sao.
Nhà Lữ Hành:
Vẫn rất khó hiểu...
Fujin:
"Du ngoạn bốn phương, nếu hiểu hết mọi thứ thì chẳng phải quá vô vị sao?"... Tuy tôi định nói vậy, nhưng chuyện này đối với tôi... Nói thế này đi, tôi không nên khiến quý vị hiểu lầm bằng những lời phiến diện. Thành thật xin lỗi.
Fujin:
Vậy thì, để tôi chia sẻ tiên lực hành tẩu trần thế cho Nhà Lữ Hành, hỗ trợ cậu băng qua sông núi và sương mù.
Fujin:
À, còn nữa, rất vui được làm quen...
Paimon:
Hở?
Fujin:
E hèm! Tôi định nói là chào mừng hai vị đã đến nơi này! Ý tôi là Trầm Ngọc Cốc ấy! Còn nữa... Chúc hai vị có một mùa lễ vui vẻ!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, Tết Hải Đăng vui vẻ!
Paimon:
Chào mừng gì chứ, rõ ràng là bị bắt cóc đi mà!
Fujin:
Haha, thật sự xin lỗi. Nhưng tôi rất mong đợi được trò chuyện trực tiếp với hai vị đó, nên mong hai vị hãy rộng lượng. Ừm... Giờ Nhà Lữ Hành đã có tiên lực của tôi rồi, chuyện sau này có lẽ sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Fujin:
Vậy, xin hãy thử tiên lực kỳ diệu của mình đi nào.
Lão Lu:
Haiz, cuối cùng cậu cũng đến rồi!
Nhà Lữ Hành:
Có, có chuyện cần tìm cháu sao?
Lão Lu:
Ồ... Thiếu gia là công tử của Thương Hội Phi Vân phải không?
Lão Lu:
Ây da, thì ra không phải thiếu gia của Thương Hội à!
Lão Lu:
Ôi, xin lỗi. Ta thấy trang phục này của các cháu... rất thời thượng, lại còn bay được nữa. Do hành vi khác hẳn với người dân trong làng, nên ta nghĩ hẳn là từ Cảng Liyue đến để thương lượng...
Lão Lu:
Ta họ Lu, mọi người trong làng hay gọi ta là Lão Lu... Haiz, thật ngại quá, mùa màng năm nay không tốt, nên không có trà để mời hai cháu rồi. Haiz, chắc hẳn tiên nhân sẽ không hài lòng với nghi thức dâng trà năm nay nhỉ...
Paimon:
Hửm, thứ bên cạnh ông Lu... không phải trà sao?
Lão Lu:
Chậc, những thứ này chất lượng không tốt, sao có thể đem ra đãi khách được. Nói thật, mọi người đang đợi người của Thương Hội Phi Vân đến để thảo luận với họ về vấn đề của trà, dù sao thì họ cũng là khách hàng lớn nhất ở đây.
Lão Lu:
Chuyện là vậy đó. Lô trà mới này, bất kể là hương vị hay sản lượng đều không đạt yêu cầu, chuyện này không giấu được các thương lái nữa rồi. Lão Luo... Trang chủ đã quyết định, trước khi giải quyết được vấn đề chất lượng thì số trà thu hoạch được sẽ không bán.
Lão Lu:
Nghe nói công tử của Thương Hội rất có đầu óc và năng lực. Ta nghĩ, khi cậu ta nghe được lá trà năm nay không ổn, sản lượng lại kém, chắc hẳn sẽ tự mình đến đây, hoặc ít nhất cũng sẽ cử người đến. Nên ta mới đứng đây để chờ.
Lão Lu:
Nói chung, vấn đề lá trà... Ta thấy chắc là do thổ nhưỡng.
Paimon:
Đất đai có vấn đề sao?
Lão Lu:
Đúng vậy. Ta đã sống ở đây cả đời, tiếp xúc với cây trà từ nhỏ, ta có thể phát hiện ra những vấn đề mà người khác không thể nhìn thấy. Tiên nhân Fujin phù hộ, chắc chắn năm nay thổ nhưỡng có vấn đề!
Paimon:
Fujin Tiên Nhân?
Lão Lu:
Ồ? Người trẻ tuổi, cháu cũng nghe qua câu chuyện về Fujin Tiên Nhân sao? Thật hiếm thấy, dân bản địa cũng không mấy ai nhớ được chuyện này đó.
Lão Lu:
Rất lâu về trước, Làng Kiều Anh chỉ là một ngọn núi hoang. Khi đó trên núi có yêu ma sinh sống, nhờ có Fujin Tiên Nhân đánh bại chúng, trồng cây trà, đưa tổ tiên của chúng tôi tới an cư.
Lão Lu:
Nhưng nếu thực sự là vấn đề về thổ nhưỡng, vậy thì cũng không biết phải làm sao...
Nhà Lữ Hành:
Thực ra chúng cháu được ủy thác đến đây để điều tra thổ nhưỡng...
Lão Lu:
Ồ! Nói vậy thì, thiếu gia đây cũng tin lời ta sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng, cháu tin.
Lão Lu:
Vậy thì tốt rồi! Đi thôi, để ta mang theo mẫu trà lần này, chúng ta đến tìm Lão Luo nói chuyện thử.
Lão Lu:
Hmm...
Paimon:
Có chuyện gì vậy, ông Lu?
Lão Lu:
Hai cháu, nếu tiện... Có thể giả làm người của Thương Hội Phi Vân trước mặt trang chủ Luo không?
Lão Lu:
Trang chủ Luo rất tốt, nhưng lại tin tưởng vào mấy thứ như máy móc, cách chăm sóc, phân bón hơn. Lúc trước ta cũng nói về chuyện thổ nhưỡng mất cân bằng, nhưng ông ấy lại hậm hực bỏ đi. Nếu người đến là thiếu gia của Thương Hội Phi Vân thì...
Nhà Lữ Hành:
Cháu không chắc là mình có diễn được không...
Paimon:
Cảm thấy không ổn lắm...
Lão Lu:
Đừng lo, nếu bị phát hiện thì chuyện này hoàn toàn là do chủ ý của ta, không trách các cháu được! Đi thôi!
Jin:
Chú Luo, lô này cũng không ổn. Hương thơm sau khi sao trà không đạt, vừa khô vừa giòn, không cho vào máy nhào được... Dù có vượt qua công đoạn hai thì thành phẩm cũng chẳng ra gì cả...
Chú Luo:
...Mấy người có chắc là máy móc không lỗi đấy chứ? Hay là do mấy người tay chân vụng về?
Jin:
Chú nói gì vậy, chú luôn đứng cạnh quan sát mà. Chúng tôi cũng đâu dám lơ là...
Chú Luo:
Hừm, lạ thật...
Chú Luo:
Ây da, Lão Lu đến rồi à! Jin, làm việc tiếp đi... Còn cậu này là...?
Paimon:
(Này! Ai lại tự gọi mình là thiếu gia như thế chứ!?)
Nhà Lữ Hành:
Còn đây là đầy tớ. Cứ gọi "Tiểu Pai" là được.
Paimon:
Ơ... Hahaha! Phải rồi phải rồi! Tôi là Tiểu Pai!
Chú Luo:
Ồ! Chào mừng! Đúng là khách quý, mấy năm nay đều nhờ vào Thương Hội giúp đỡ đó. Nhưng tình hình năm nay... chắc hẳn thiếu gia đã nghe qua rồi...
Lão Lu:
Sao vậy? Trông vẻ mặt nhăn nhó này, Jin lại không làm việc đàng hoàng à?
Chú Luo:
Hừm, đừng có mỉa mai! Khụ... Hai vị khách quý, thật ngại quá. Theo lẽ thường thì phải mời hai vị thưởng thức trà mới, thế nhưng trà năm nay... Haiz, hai vị biết rồi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Không có trà à? Lại để bổn thiếu gia đây phải...
Paimon:
Khụ... E hèm! Vấn đề về trà, thiếu gia của tôi cũng rất lo ngại đấy. Ừm, lần này đến là muốn xem thử xem có giúp được gì không, vậy nên trang chủ Luo xin đừng câu nệ.
Chú Luo:
Haha... Được. Nói thật thì mẻ lá trà này không ngon, không sao trà được. Không biết lúc hái bị hỏng hay là do máy móc của chúng tôi bị hỏng nữa.
Lão Lu:
Ha, có gì khó chứ? Cứ lấy hàng tồn kho lúc trước ra so sánh với lô trà lần này chẳng phải xong rồi sao? Lấy hàng cũ ra sao cùng một cách thức mà ra thành phẩm bình thường thì chắc chắn không phải là do vấn đề về máy móc.
Chú Luo:
Thật là, chẳng phải lúc trước đã nói là... Thôi bỏ đi, có khách quý ở đây, vậy thì thử cách này vậy. Jin, mấy lô trà tươi lúc trước của chúng ta còn không?
Jin:
Trong kho vẫn còn, sao vậy?
Chú Luo:
Sao cái gì? Có mắt nhìn không!? Nãy giờ chúng tôi ở đây thương lượng mà cậu không nghe lọt câu nào à?
Chú Luo:
Haiz... Đi lấy một phần về đây, với phần trà của Lão Lu mang đến nữa, chia ra thực hiện một lượt quy trình trên máy. Tuyệt đối không được bỏ sót bước nào, tôi sẽ giám sát đấy!
Một lát sau, Jin mang đến hai phần trà đã được sao xong.
Lão Lu:
Thế này đi, tôi thấy hai vị khách quý tuổi tác còn trẻ, hẳn sẽ thích ăn điểm tâm hơn là nếm trà. Hay chúng ta đem hai phần trà này làm thành bánh. Ngon dở ra sao thì thử là biết ngay. Lão Luo, thấy thế nào?
Chú Luo:
Được, cứ vậy đi. Jin! Nghe rõ đây, mau đi chia hai phần trà này ra để làm thành hai phần bánh nhé. Tuyệt đối không được để lẫn lộn với nhau đấy!
Jin:
Được thôi, là làm thành một phần to đúng không?
Chú Luo:
Haiz! Thật là...
Lão Lu:
Ây da, để hai vị đợi lâu rồi. Nào, đây là hai phần bánh trà, thử lần lượt xem nhé.
Chú Luo:
Sao? Hương vị thế nào?
Paimon:
Hmm, tôi thấy phần đầu tiên có vị rất lạ... Nhưng phần thứ hai lại rất ngon!
Nhà Lữ Hành:
Hừm! Việc gì cũng đến tay bổn thiếu gia đây...
Paimon:
(Này! Nhà Lữ Hành, vừa phải thôi!)
Nhà Lữ Hành:
Ý kiến của bổn thiếu gia đây giống với Tiểu Pai.
Chú Luo:
...Bánh trà làm từ trà cũ thì mùi vị không có vấn đề.
Chú Luo:
Haiz, chịu rồi. Như vậy thì máy móc sao trà không có vấn đề, mà vấn đề nằm ở bản thân lá trà. Vậy là trà đợt này không được ngon như trước rồi!
Lão Lu:
Vậy nên, là do thổ nhưỡng...
Chú Luo:
Nhưng có thể là do vạc trà có vấn đề. Chắc lâu ngày không được tu sửa nên đã đắc tội với tiên nhân, thành ra trà mới không ngon như trước...
Lão Lu:
Không đúng, là vấn đề của thổ nhưỡng... Là những thành phần nuôi dưỡng đất... chúng...
Chú Luo:
Được rồi được rồi! Trước tiên chúng ta hãy đưa kỹ sư bảo dưỡng vạc trà đến đây đã! Người Fontaine bên Viện Khoa Học Fontaine đó tên gì mà... Ot... Ot... Khó nhớ quá. Jin, mau đi đi...
Chú Luo:
Jin! Jin?
Chú Luo:
Haiz, cái tên này lại trốn việc ở đâu rồi! Đúng là tên đầu đất, vốn định bảo cậu ta đến Bến Tàu Di Lung tìm xem sao...
Nhà Lữ Hành:
Cần phải tìm người Fontaine đến sửa sao?
Lão Lu:
Cái này, bất kể là Liyue hay Fontaine thì nguyên lý của thứ vận hành bằng sức mạnh nguyên tố này cũng không khác là bao. Thợ cơ khí Fontaine sửa được thì thợ làng của Liyue chúng tôi cũng sửa được.
Lão Lu:
Vừa hay vị "Oat Moon-tan-yee" đó hay thích đến Liyue du lịch, thỉnh thoảng lại ghé thăm chúng tôi, cũng thích chủ động giúp đỡ. Nên việc tu sửa vạc trà lần này giao cho vị bằng hữu đó vậy.
Lão Lu:
Vị khách quý, thật ngại quá, đành phải nhờ thiếu gia đến Bến Tàu Di Lung tìm vị kỹ sư "Oat Moon-tan-yee" đó rồi. Cô ấy hẳn là đang ở đó xem kịch đấy!
Chú Luo:
Mấy chuyện vặt này sao có thể làm phiền khách quý của chúng ta được chứ!
Lão Lu:
Lão Luo, hiểu nhầm rồi. Khách quý vốn có việc cần đến Bến Tàu Di Lung giải quyết, nên chỉ là tiện đường nhắn nhủ giúp thôi, không có gì to tát cả!
Chú Luo:
Vậy à?
Paimon:
Là vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
...Cứ cho là vậy đi.
Chú Luo:
Thật xin lỗi... Vậy đành phiền hai vị khách quý rồi. Nếu tiện thì phiền chú tiễn họ một đoạn nhé.
Lão Lu:
Ây da, thật vất vả cho hai cháu. Lão Luo bị dọa cho sững sờ rồi, hahaha.
Lão Lu:
Lúc trước các cháu nói đến để điều tra vấn đề thổ nhưỡng đúng không? Dù sao cũng phải đến Bến Tàu Di Lung, nơi đó gần nguồn nước thượng nguồn, trên đường đi còn có di tích tiên nhân để lại, đi về hướng đó chắc chắn sẽ có manh mối.
Lão Lu:
Chuyện nhắn nhủ với "Oat Moon-tan-yee", mong hai cháu tiện giúp một tay. Dù sao cũng giúp Lão Luo yên tâm hơn, cậu ta sắp rầu phát ốm rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện nhỏ, giao cho Tiểu Pai là được.
Paimon:
Này! Còn diễn nữa à! Ngưng được rồi đấy! Hơn nữa, Tiểu Pai rốt cuộc là cái gì chứ!?
Paimon:
Tóm lại, mọi việc cứ giao cho chúng cháu! Ông Lu đừng lo lắng!
Lão Lu:
Tốt lắm... À phải rồi, ta thấy hai đứa ăn bánh trà rất ngon lành, nên để ta dạy hai đứa cách làm món đó nhé. Sau này nếu có lá trà tốt thì cũng có thể tự mình chế biến.
Lão Lu:
Chúc hai đứa thượng lộ bình an! Đi đường núi nhớ cẩn thận, đừng để bị ngã nhé!
Nhà Lữ Hành:
Về Bến Tàu Di Lung...
Chú Luo:
Là bến cảng ở phía tây, haha... Nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều so với Cảng Liyue. Nơi xuất khẩu đặc sản đi Fontaine và Sumeru, đồng thời cũng nhập khẩu những món đồ quý hiếm từ họ.
Chú Luo:
Trà của chúng tôi phần lớn được vận chuyển qua đó. Haiz... Lô trà này không ổn, nên trước khi giải quyết được vấn đề thì chúng tôi không bán ra ngoài nữa. Không thể phá hỏng danh tiếng của trà ở Làng Kiều Anh được.
Lão Lu:
Vị khách quý, thật ngại quá, đành phải nhờ thiếu gia đến Bến Tàu Di Lung tìm vị kỹ sư "Oat Moon-tan-yee" đó rồi. Cô ấy hẳn là đang ở đó xem kịch đấy!
Chú Luo:
Mấy chuyện vặt này sao có thể làm phiền khách quý của chúng ta được chứ!
Lão Lu:
Lão Luo, hiểu nhầm rồi. Khách quý vốn có việc cần đến Bến Tàu Di Lung giải quyết, nên chỉ là tiện đường nhắn nhủ giúp thôi, không có gì to tát cả!
Chú Luo:
Vậy à?
Paimon:
Là vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
...Cứ cho là vậy đi.
Chú Luo:
Thật xin lỗi... Vậy đành phiền hai vị khách quý rồi. Nếu tiện thì phiền chú tiễn họ một đoạn nhé.
Lão Lu:
Ây da, thật vất vả cho hai cháu. Lão Luo bị dọa cho sững sờ rồi, hahaha.
Lão Lu:
Lúc trước các cháu nói đến để điều tra vấn đề thổ nhưỡng đúng không? Dù sao cũng phải đến Bến Tàu Di Lung, nơi đó gần nguồn nước thượng nguồn, trên đường đi còn có di tích tiên nhân để lại, đi về hướng đó chắc chắn sẽ có manh mối.
Lão Lu:
Chuyện nhắn nhủ với "Oat Moon-tan-yee", mong hai cháu tiện giúp một tay. Dù sao cũng giúp Lão Luo yên tâm hơn, cậu ta sắp rầu phát ốm rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện nhỏ, giao cho Tiểu Pai là được.
Paimon:
Này! Còn diễn nữa à! Ngưng được rồi đấy! Hơn nữa, Tiểu Pai rốt cuộc là cái gì chứ!?
Paimon:
Tóm lại, mọi việc cứ giao cho chúng cháu! Ông Lu đừng lo lắng!
Lão Lu:
Tốt lắm... À phải rồi, ta thấy hai đứa ăn bánh trà rất ngon lành, nên để ta dạy hai đứa cách làm món đó nhé. Sau này nếu có lá trà tốt thì cũng có thể tự mình chế biến.
Lão Lu:
Chúc hai đứa thượng lộ bình an! Đi đường núi nhớ cẩn thận, đừng để bị ngã nhé!
Nhà Lữ Hành:
Tôi là Nhà Nghiên Cứu Danh Dự Cấp Cao của Viện Khoa Học Fontaine...
Chú Luo:
Ái chà! Không ngờ thiếu gia của Thương Hội Phi Vân đây lại có bản lĩnh thế này nữa. Vậy thì đơn giản rồi, mời thiếu gia xem thử...
Paimon:
Đó chỉ là danh hiệu được vinh danh thôi!
Chú Luo:
Vậy à... Hahaha, vậy thì càng cho thấy thiếu gia rất lợi hại, đến tước hiệu danh dự của nước ngoài cũng đạt được nữa!
Lão Lu:
Vị khách quý, thật ngại quá, đành phải nhờ thiếu gia đến Bến Tàu Di Lung tìm vị kỹ sư "Oat Moon-tan-yee" đó rồi. Cô ấy hẳn là đang ở đó xem kịch đấy!
Chú Luo:
Mấy chuyện vặt này sao có thể làm phiền khách quý của chúng ta được chứ!
Lão Lu:
Lão Luo, hiểu nhầm rồi. Khách quý vốn có việc cần đến Bến Tàu Di Lung giải quyết, nên chỉ là tiện đường nhắn nhủ giúp thôi, không có gì to tát cả!
Chú Luo:
Vậy à?
Paimon:
Là vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
...Cứ cho là vậy đi.
Chú Luo:
Thật xin lỗi... Vậy đành phiền hai vị khách quý rồi. Nếu tiện thì phiền chú tiễn họ một đoạn nhé.
Lão Lu:
Ây da, thật vất vả cho hai cháu. Lão Luo bị dọa cho sững sờ rồi, hahaha.
Lão Lu:
Lúc trước các cháu nói đến để điều tra vấn đề thổ nhưỡng đúng không? Dù sao cũng phải đến Bến Tàu Di Lung, nơi đó gần nguồn nước thượng nguồn, trên đường đi còn có di tích tiên nhân để lại, đi về hướng đó chắc chắn sẽ có manh mối.
Lão Lu:
Chuyện nhắn nhủ với "Oat Moon-tan-yee", mong hai cháu tiện giúp một tay. Dù sao cũng giúp Lão Luo yên tâm hơn, cậu ta sắp rầu phát ốm rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện nhỏ, giao cho Tiểu Pai là được.
Paimon:
Này! Còn diễn nữa à! Ngưng được rồi đấy! Hơn nữa, Tiểu Pai rốt cuộc là cái gì chứ!?
Paimon:
Tóm lại, mọi việc cứ giao cho chúng cháu! Ông Lu đừng lo lắng!
Lão Lu:
Tốt lắm... À phải rồi, ta thấy hai đứa ăn bánh trà rất ngon lành, nên để ta dạy hai đứa cách làm món đó nhé. Sau này nếu có lá trà tốt thì cũng có thể tự mình chế biến.
Lão Lu:
Chúc hai đứa thượng lộ bình an! Đi đường núi nhớ cẩn thận, đừng để bị ngã nhé!
Fujin:
Haha, Nhà Lữ Hành, Paimon, quả nhiên hai vị rất thông minh. Nhìn thấy tiên lực phân tán của tôi là hiểu ngay chuyện gì.
Paimon:
Đương nhiên, dù sao chúng tôi cũng là nhà mạo hiểm giàu kinh nghiệm mà! Có điều, chuyện này nên nói từ trước với chúng tôi chứ nhỉ? Không phải cô quên đấy chứ?
Fujin:
...
Fujin:
Khụ! Chuyện đó, trên con đường tầm tiên không phải sẽ có nhiều thử thách sao? Lần này tiểu tiên chỉ thử thách trí tuệ của hai vị thôi!
Paimon:
Nhưng kể ra thì, vấn đề thổ nhưỡng lúc trước cô nói rốt cuộc là thế nào? Ông Lu nói rằng lá trà ngày càng kém chất lượng, và khẳng định là do thổ nhưỡng có vấn đề.
Fujin:
Ừm, hai vị cũng thấy cảnh tượng của Làng Kiều Anh rồi đó. Nếu chất lượng và sản lượng trà cứ tiếp tục đi xuống thì nơi đó sẽ ngày một suy tàn, rồi sau nhiều năm sẽ quay về dáng vẻ hàng ngàn năm trước: Một ngọn núi hoang vu.
Nhà Lữ Hành:
Có hơi quá không thế...?
Fujin:
Haha. Quả thật, Nham Vương Gia sẽ không ngồi yên nhìn tai họa ập đến đâu. Giả sử bầu trời đổ sập thì các bậc tiên nhân và Hàng Ma Đại Thánh cũng sẽ dốc sức chống đỡ. Và nếu như Bến Tàu Di Lung có vỡ đê, Làng Kiều Anh bị nhấn chìm thì Cảng Liyue cũng sẽ giúp đỡ thôn dân.
Fujin:
Nhưng nếu mất đi "trà", thì Làng Kiều Anh đối với người dân... sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại.
Paimon:
Đúng nhỉ... Cô nói vậy thì tôi hiểu rồi.
Fujin:
Vậy thì, hai vị có đồng ý giúp đỡ tôi xử lý vấn đề của thổ nhưỡng không?
Nhà Lữ Hành:
Tiểu Pai thấy sao?
Paimon:
"Tiểu Pai" là ai chứ?! Chưa từng nghe! Hứ!
Paimon:
Nhưng tôi đồng ý với Fujin Tiên Nhân để giúp đỡ Làng Kiều Anh. Nghĩ đến chuyện vì không có trà mà món bánh trà ngon như vậy bị thất truyền, thì chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Fujin:
Tốt quá! ...Khụ, vậy thì tốt rồi, rất cảm ơn hai vị. Quay lại vấn đề chính, về cách thức giải quyết vấn đề của thổ nhưỡng thì tiểu tiên đã có tính toán rồi.
Fujin:
Đầu tiên, xin phiền hai vị ngược dòng lên thượng nguồn, tìm viên ngọc quý bị ném xuống nước. Sau đó chúng ta phải tái hiện lại nghi thức "Mưa Ngọc" cổ xưa. Như vậy mới có thể xua tan Uân Khí giữa núi sông, phục hồi mạch nước và thổ nhưỡng.
Paimon:
Ừm, tôi hiểu rồi. Nhưng mà, nghi thức đó phải thực hiện thế nào?
Fujin:
...
Paimon:
Fujin Tiên Nhân sao vậy?
Fujin:
Không có gì. Lúc này nói chuyện nghi thức thì hơi sớm. Ừm, chúng ta lát gặp sau nhé.
Paimon:
Biến mất rồi...
Paimon:
Theo cô ấy nói thì chúng ta phải ngược dòng... Nghĩa là phải đi ngược dòng chảy lên, phải vậy không? Cũng chính là hướng đến Bến Tàu Di Lung nhỉ! Chúng ta đi thôi!
Hautemontagne:
...Mặc dù khi xem chị không hiểu gì hết, nhưng cảm thấy rất lợi hại!
Hautemontagne:
Trông cô ấy đứng trên sân khấu hát, dạo qua dạo lại rồi ngồi hát. Sau đó tay đưa lên hạ xuống, lại khéo léo cất lời tiếp...
Hautemontagne:
...Chị cũng không biết bà ấy có ma lực gì, chỉ lẩm bẩm vừa hát vừa đọc, vừa đọc vừa khóc, nghe không hiểu gì, nhưng lại thấy rất cao siêu! Tiểu Mao, em hiểu gì không?
Tiểu Mao:
...Haha, hát kịch là vậy đó. Phần sau còn có màn chiến đấu nữa mà, nhất là ông lão có thể nhào lộn tám mươi tám lần đó, rất hay!
Hautemontagne:
Ừm, rất hay! Nhưng không hiểu gì cả... Một nhóm người đánh nhau trông rất hào nhoáng. Một đánh một, hai ba người đánh nhau, năm sáu người luân phiên... Dù sao thì cũng rất thu hút đó.
Paimon:
Xin chào! Chúng tôi đang tìm một vị kỹ sư Fontaine! Tên là... Trang chủ Luo và ông Lu nói tên vị đó là gì ấy nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Oat Moon-tan-yee.
Hautemontagne:
Haha, vừa nghe là biết ông lão Lu đó bảo hai vị đến đây rồi. Gọi tôi Hautemontagne là được. Tôi là nhà nghiên cứu của Viện Khoa Học Fontaine!
Nhà Lữ Hành:
Tôi là thiếu gia của Thương Hội Phi Vân.
Paimon:
Đủ rồi! Đừng diễn nữa! Nhà Lữ Hành không bị sao đấy chứ...?
Paimon:
Vị thiếu gia này là... Ối, không đúng! Đây là Nhà Lữ Hành, tôi là Paimon. Đúng như cô nói, quả thật ông Lu đã cử chúng tôi đến đây tìm cô.
Tiểu Mao:
Anh Nhà Lữ Hành, chị Paimon, xin chào! Em là Tiểu Mao, bạn của Đại Sơn!
Hautemontagne:
Ừm, đó là ý nghĩa của tên tôi. Do "Hautemontagne" hơi khó đọc, nên tôi đã để Tiểu Mao gọi tôi như vậy.
Paimon:
Vậy à... Quả là một bộ đôi thú vị! Mà cả hai sao lại biết nhau vậy?
Hautemontagne:
Đó là một cuộc gặp gỡ bất ngờ! Năm ngoái, có lần tôi đến ngọn núi phía nam dã ngoại, ai ngờ lại lạc trong sương mù. Trong màn sương có mãnh thú khổng lồ "Etienne-Louis" trừng mắt nhìn tôi. Khi tôi tưởng mình xong đời rồi thì đột nhiên...
Hautemontagne:
Đột nhiên có tiếng trẻ con hét lớn về phía tôi! Tôi lần theo tiếng hét để thoát khỏi màn sương, từ đó mới được cứu. Bằng không, nếu bị xơi tái thì người thân của tôi ở Fontaine đến cả bồi thường tai nạn lao động cũng không nhận được mất!
Tiểu Mao:
Hihi, chuyện trong núi thì em thành thạo hơn người lớn nhiều.
Paimon:
Vậy à, Tiểu Mao thật lợi hại!
Hautemontagne:
Ừm, hiểu rồi, đi ngay đây! Haiz... Chỉ trách vở kịch ở đây quá hay, mới tí mà đã xem hết mấy màn, ngồi tê cả chân rồi. Nhưng đúng là không hiểu gì cả, rốt cuộc thì vở kịch đó kể chuyện gì vậy?
Tiểu Mao:
Là kể chuyện năm đó, có chú cá chép vàng khổng lồ đại chiến với yêu quái trong núi, ngươi giết ta, ta giết ngươi, kiểu vậy. Sau cùng thì tất cả đều chết!
Hautemontagne:
Hmm... Tóm tắt ngắn gọn đấy! Nhưng Tiểu Mao đừng nói mãi những lời giết chóc này nọ nữa, nghĩ mãi mấy thứ này là lớn lên sẽ trở thành kẻ xấu đấy!
Hautemontagne:
Mấy vị ở Làng Kiều Anh kia vẫn đang đợi, vậy tôi xuất phát đây! Tạm biệt mọi người!
Tiểu Mao:
Đợi khi chị chuẩn bị về Fontaine thì chúng ta sẽ cùng xem kịch ở đây tiếp nhé!
Paimon:
Được rồi, vậy là đã giải quyết xong, anh chị phải đi làm việc chính đây. Còn Tiểu Mao thì sao?
Tiểu Mao:
Anh chị định làm gì thế?
Paimon:
Hả? Nói thật thì cũng không biết nói sao cho em hiểu... Thổ nhưỡng ở Trầm Ngọc Cốc đang có vấn đề, mà anh chị phải giải quyết vấn đề đó, như vậy thì mọi thứ mới tốt lên được.
Tiểu Mao:
Em biết. Ý của chị Paimon là khôi phục lại thiên nhiên phải không?
Paimon:
Ấy! Đúng vậy, Tiểu Mao lợi hại ghê, vừa nghe đã hiểu ngay.
Nhà Lữ Hành:
Tiểu Mao, cụm từ "khôi phục thiên nhiên" là ai nói với em vậy?
Tiểu Mao:
Là một người bạn thường chăm sóc em đã nói thôi. Chị ấy cũng muốn khôi phục thiên nhiên. Sau khi hoàn thành thì mọi thứ sẽ tốt lên, nên em cũng muốn giúp. Chị ấy cũng kể cho em nghe về chuyện của anh chị đấy!
Paimon:
Ồ! Tiểu Mao cũng gặp cô ấy rồi à?
Tiểu Mao:
Hả? Là đang nói bạn của em sao? Đương nhiên là gặp qua rồi! Chị Paimon này, chưa gặp thì sao mà làm bạn được chứ!
Paimon:
Vậy à! Thế thì dễ nói rồi, thực ra anh chị phải... Chị nhớ là phải tìm ngọc quý dưới nước, sau đó mọi người sẽ thực hiện Nghi Thức Mưa Ngọc. Nhưng tuy đã lên thượng nguồn rồi mà chẳng thấy manh mối gì...
Tiểu Mao:
A! Em biết rồi, anh chị đi theo em! Em biết phải tìm manh mối đó ở đâu rồi!
Paimon:
Hả? Suôn sẻ vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Tiểu Mao, bạn của em muốn khôi phục thiên nhiên, phải không?
Tiểu Mao:
Vâng! Chị ấy kể cho em nghe rất nhiều chuyện, trước khi Làng Kiều Anh trở thành Làng Kiều Anh, hay cây trà từ đâu mà tới. Chị ấy nói, nếu thiên nhiên ở Trầm Ngọc Cốc không được khôi phục thì nó sẽ ngày càng xấu đi.
Paimon:
Ồ... Xem ra chúng ta có cùng mục tiêu đấy!
Paimon:
Tiểu Mao, em vừa nói em biết nơi có manh mối, đúng không?
Tiểu Mao:
Vâng... Em cũng không chắc có giúp được không, nhưng nghe anh chị nói "ngọc quý" với "Mưa Ngọc" gì đó là em nhớ ra ngay! Anh chị đi theo em nhé!
Paimon:
Ừm! Đi thôi!
Nhà Lữ Hành:
Tại hạ thuộc Phái Cổ Hoa, là kẻ gặp chuyện bất bình nên hành hiệp...
Paimon:
Không đúng không đúng! Sao lại thành Phái Cổ Hoa rồi hả? Đây là Nhà Lữ Hành, tôi là Paimon. Đúng như cô nói, đúng là ông Lu đã cử chúng tôi đến tìm cô.
Tiểu Mao:
Anh Nhà Lữ Hành, chị Paimon, xin chào! Em là Tiểu Mao, bạn của Đại Sơn!
Hautemontagne:
Ừm, đó là ý nghĩa của tên tôi. Do "Hautemontagne" hơi khó đọc, nên tôi đã để Tiểu Mao gọi tôi như vậy.
Paimon:
Vậy à... Quả là một bộ đôi thú vị! Mà cả hai sao lại biết nhau vậy?
Hautemontagne:
Đó là một cuộc gặp gỡ bất ngờ! Năm ngoái, có lần tôi đến ngọn núi phía nam dã ngoại, ai ngờ lại lạc trong sương mù. Trong màn sương có mãnh thú khổng lồ "Etienne-Louis" trừng mắt nhìn tôi. Khi tôi tưởng mình xong đời rồi thì đột nhiên...
Hautemontagne:
Đột nhiên có tiếng trẻ con hét lớn về phía tôi! Tôi lần theo tiếng hét để thoát khỏi màn sương, từ đó mới được cứu. Bằng không, nếu bị xơi tái thì người thân của tôi ở Fontaine đến cả bồi thường tai nạn lao động cũng không nhận được mất!
Tiểu Mao:
Hihi, chuyện trong núi thì em thành thạo hơn người lớn nhiều.
Paimon:
Vậy à, Tiểu Mao thật lợi hại!
Hautemontagne:
Ừm, hiểu rồi, đi ngay đây! Haiz... Chỉ trách vở kịch ở đây quá hay, mới tí mà đã xem hết mấy màn, ngồi tê cả chân rồi. Nhưng đúng là không hiểu gì cả, rốt cuộc thì vở kịch đó kể chuyện gì vậy?
Tiểu Mao:
Là kể chuyện năm đó, có chú cá chép vàng khổng lồ đại chiến với yêu quái trong núi, ngươi giết ta, ta giết ngươi, kiểu vậy. Sau cùng thì tất cả đều chết!
Hautemontagne:
Hmm... Tóm tắt ngắn gọn đấy! Nhưng Tiểu Mao đừng nói mãi những lời giết chóc này nọ nữa, nghĩ mãi mấy thứ này là lớn lên sẽ trở thành kẻ xấu đấy!
Hautemontagne:
Mấy vị ở Làng Kiều Anh kia vẫn đang đợi, vậy tôi xuất phát đây! Tạm biệt mọi người!
Tiểu Mao:
Đợi khi chị chuẩn bị về Fontaine thì chúng ta sẽ cùng xem kịch ở đây tiếp nhé!
Paimon:
Được rồi, vậy là đã giải quyết xong, anh chị phải đi làm việc chính đây. Còn Tiểu Mao thì sao?
Tiểu Mao:
Anh chị định làm gì thế?
Paimon:
Hả? Nói thật thì cũng không biết nói sao cho em hiểu... Thổ nhưỡng ở Trầm Ngọc Cốc đang có vấn đề, mà anh chị phải giải quyết vấn đề đó, như vậy thì mọi thứ mới tốt lên được.
Tiểu Mao:
Em biết. Ý của chị Paimon là khôi phục lại thiên nhiên phải không?
Paimon:
Ấy! Đúng vậy, Tiểu Mao lợi hại ghê, vừa nghe đã hiểu ngay.
Nhà Lữ Hành:
Tiểu Mao, cụm từ "khôi phục thiên nhiên" là ai nói với em vậy?
Tiểu Mao:
Là một người bạn thường chăm sóc em đã nói thôi. Chị ấy cũng muốn khôi phục thiên nhiên. Sau khi hoàn thành thì mọi thứ sẽ tốt lên, nên em cũng muốn giúp. Chị ấy cũng kể cho em nghe về chuyện của anh chị đấy!
Paimon:
Ồ! Tiểu Mao cũng gặp cô ấy rồi à?
Tiểu Mao:
Hả? Là đang nói bạn của em sao? Đương nhiên là gặp qua rồi! Chị Paimon này, chưa gặp thì sao mà làm bạn được chứ!
Paimon:
Vậy à! Thế thì dễ nói rồi, thực ra anh chị phải... Chị nhớ là phải tìm ngọc quý dưới nước, sau đó mọi người sẽ thực hiện Nghi Thức Mưa Ngọc. Nhưng tuy đã lên thượng nguồn rồi mà chẳng thấy manh mối gì...
Tiểu Mao:
A! Em biết rồi, anh chị đi theo em! Em biết phải tìm manh mối đó ở đâu rồi!
Paimon:
Hả? Suôn sẻ vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Tiểu Mao, bạn của em muốn khôi phục thiên nhiên, phải không?
Tiểu Mao:
Vâng! Chị ấy kể cho em nghe rất nhiều chuyện, trước khi Làng Kiều Anh trở thành Làng Kiều Anh, hay cây trà từ đâu mà tới. Chị ấy nói, nếu thiên nhiên ở Trầm Ngọc Cốc không được khôi phục thì nó sẽ ngày càng xấu đi.
Paimon:
Ồ... Xem ra chúng ta có cùng mục tiêu đấy!
Paimon:
Tiểu Mao, em vừa nói em biết nơi có manh mối, đúng không?
Tiểu Mao:
Vâng... Em cũng không chắc có giúp được không, nhưng nghe anh chị nói "ngọc quý" với "Mưa Ngọc" gì đó là em nhớ ra ngay! Anh chị đi theo em nhé!
Paimon:
Ừm! Đi thôi!
Nhà Lữ Hành:
Hửm? Tôi là Nhà Nghiên Cứu Danh Dự Cấp Cao.
Paimon:
Ê! Có nhất thiết phải so bì với người ta không? Đây là Nhà Lữ Hành, tôi là Paimon. Đúng như cô nói, đúng là ông Lu đã cử chúng tôi đến tìm cô.
Hautemontagne:
Hahaha, hóa ra là đồng nghiệp ở Viện Khoa Học à? Tốt quá, xem ra cậu cũng chán ngấy nơi quỷ quái hết thuốc chữa đó rồi nhỉ!
Tiểu Mao:
Anh Nhà Lữ Hành, chị Paimon, xin chào! Em là Tiểu Mao, bạn của Đại Sơn!
Hautemontagne:
Ừm, đó là ý nghĩa của tên tôi. Do "Hautemontagne" hơi khó đọc, nên tôi đã để Tiểu Mao gọi tôi như vậy.
Paimon:
Vậy à... Quả là một bộ đôi thú vị! Mà cả hai sao lại biết nhau vậy?
Hautemontagne:
Đó là một cuộc gặp gỡ bất ngờ! Năm ngoái, có lần tôi đến ngọn núi phía nam dã ngoại, ai ngờ lại lạc trong sương mù. Trong màn sương có mãnh thú khổng lồ "Etienne-Louis" trừng mắt nhìn tôi. Khi tôi tưởng mình xong đời rồi thì đột nhiên...
Hautemontagne:
Đột nhiên có tiếng trẻ con hét lớn về phía tôi! Tôi lần theo tiếng hét để thoát khỏi màn sương, từ đó mới được cứu. Bằng không, nếu bị xơi tái thì người thân của tôi ở Fontaine đến cả bồi thường tai nạn lao động cũng không nhận được mất!
Tiểu Mao:
Hihi, chuyện trong núi thì em thành thạo hơn người lớn nhiều.
Paimon:
Vậy à, Tiểu Mao thật lợi hại!
Hautemontagne:
Ừm, hiểu rồi, đi ngay đây! Haiz... Chỉ trách vở kịch ở đây quá hay, mới tí mà đã xem hết mấy màn, ngồi tê cả chân rồi. Nhưng đúng là không hiểu gì cả, rốt cuộc thì vở kịch đó kể chuyện gì vậy?
Tiểu Mao:
Là kể chuyện năm đó, có chú cá chép vàng khổng lồ đại chiến với yêu quái trong núi, ngươi giết ta, ta giết ngươi, kiểu vậy. Sau cùng thì tất cả đều chết!
Hautemontagne:
Hmm... Tóm tắt ngắn gọn đấy! Nhưng Tiểu Mao đừng nói mãi những lời giết chóc này nọ nữa, nghĩ mãi mấy thứ này là lớn lên sẽ trở thành kẻ xấu đấy!
Hautemontagne:
Mấy vị ở Làng Kiều Anh kia vẫn đang đợi, vậy tôi xuất phát đây! Tạm biệt mọi người!
Tiểu Mao:
Đợi khi chị chuẩn bị về Fontaine thì chúng ta sẽ cùng xem kịch ở đây tiếp nhé!
Paimon:
Được rồi, vậy là đã giải quyết xong, anh chị phải đi làm việc chính đây. Còn Tiểu Mao thì sao?
Tiểu Mao:
Anh chị định làm gì thế?
Paimon:
Hả? Nói thật thì cũng không biết nói sao cho em hiểu... Thổ nhưỡng ở Trầm Ngọc Cốc đang có vấn đề, mà anh chị phải giải quyết vấn đề đó, như vậy thì mọi thứ mới tốt lên được.
Tiểu Mao:
Em biết. Ý của chị Paimon là khôi phục lại thiên nhiên phải không?
Paimon:
Ấy! Đúng vậy, Tiểu Mao lợi hại ghê, vừa nghe đã hiểu ngay.
Nhà Lữ Hành:
Tiểu Mao, cụm từ "khôi phục thiên nhiên" là ai nói với em vậy?
Tiểu Mao:
Là một người bạn thường chăm sóc em đã nói thôi. Chị ấy cũng muốn khôi phục thiên nhiên. Sau khi hoàn thành thì mọi thứ sẽ tốt lên, nên em cũng muốn giúp. Chị ấy cũng kể cho em nghe về chuyện của anh chị đấy!
Paimon:
Ồ! Tiểu Mao cũng gặp cô ấy rồi à?
Tiểu Mao:
Hả? Là đang nói bạn của em sao? Đương nhiên là gặp qua rồi! Chị Paimon này, chưa gặp thì sao mà làm bạn được chứ!
Paimon:
Vậy à! Thế thì dễ nói rồi, thực ra anh chị phải... Chị nhớ là phải tìm ngọc quý dưới nước, sau đó mọi người sẽ thực hiện Nghi Thức Mưa Ngọc. Nhưng tuy đã lên thượng nguồn rồi mà chẳng thấy manh mối gì...
Tiểu Mao:
A! Em biết rồi, anh chị đi theo em! Em biết phải tìm manh mối đó ở đâu rồi!
Paimon:
Hả? Suôn sẻ vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Tiểu Mao, bạn của em muốn khôi phục thiên nhiên, phải không?
Tiểu Mao:
Vâng! Chị ấy kể cho em nghe rất nhiều chuyện, trước khi Làng Kiều Anh trở thành Làng Kiều Anh, hay cây trà từ đâu mà tới. Chị ấy nói, nếu thiên nhiên ở Trầm Ngọc Cốc không được khôi phục thì nó sẽ ngày càng xấu đi.
Paimon:
Ồ... Xem ra chúng ta có cùng mục tiêu đấy!
Paimon:
Tiểu Mao, em vừa nói em biết nơi có manh mối, đúng không?
Tiểu Mao:
Vâng... Em cũng không chắc có giúp được không, nhưng nghe anh chị nói "ngọc quý" với "Mưa Ngọc" gì đó là em nhớ ra ngay! Anh chị đi theo em nhé!
Paimon:
Ừm! Đi thôi!
Paimon:
À... Không biết nói chuyện này có thích hợp không, nhưng tôi luôn cảm thấy khí chất của Fujin Tiên Nhân có chút khác biệt so với những vị tiên nhân khác mà chúng tôi biết...
Fujin:
Haha, bạn của tôi cũng nói như vậy. Nhưng tôi thấy cái gọi là khí chất vốn dĩ mỗi người mỗi khác nhau... Khụ, mỗi tiên nhân mỗi khác nhau nhỉ?
Paimon:
Bạn của Fujin Tiên Nhân... À, chắc cũng là tiên nhân rất lợi hại nhỉ, giống như Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân hay Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân đó!
Fujin:
...
Fujin:
...Ừm, đúng vậy. Nhưng hai vị đó chắc giờ đang bận rộn với việc riêng của mình rồi. Vì vậy, chuyện điều chỉnh thổ nhưỡng đành nhờ vào hai vị vậy.
Paimon:
Ừm, mặc dù tôi vẫn chưa biết chính xác chúng tôi nên làm gì... Nhưng tôi và Nhà Lữ Hành cứ đi xem trước đã!

Thu Thập Ngọc Quý, Báu Vật Trầm Ngọc
Tiểu Mao hình như biết manh mối về thổ nhưỡng của Trầm Ngọc Cốc...
Tiểu Mao:
Chính là đây! Manh mối mà em muốn anh chị xem, chính là thứ này!
Paimon:
...Đây là gì vậy, phủ kín rêu cả rồi, không thấy gì cả.
Tiểu Mao:
Úi! Lần trước đến đây rõ ràng không có chút rêu nào mà...
Paimon:
Không trách Tiểu Mao được, ở đây ẩm ướt thế này, mọc rêu là chuyện bình thường. Ừm... Có cách nào dọn dẹp đám rêu đó không nhỉ?
Tiểu Mao:
Nhìn kìa! Là cảnh cúng bái của người xưa khi họ nghênh đón ngày lễ. Nhưng so với hiện tại thì hơi khác!
Tiểu Mao:
Tuy người lớn trong thành và trong làng đều nói, Nham Vương Gia mới là người đến Trầm Ngọc Cốc đầu tiên, nhưng nghe nói, thực ra người trong tranh còn đến đây sớm hơn cả Nham Vương Gia nữa.
Tiểu Mao:
Người khi đó sẽ ném ngọc có chú lực xuống sông, nó sẽ trôi theo dòng nước đến khi chìm xuống đáy. Như vậy sẽ đảm bảo được mưa thuận gió hòa, đê điều ổn định, đất đai màu mỡ.
Tiểu Mao:
Như lúc trước nói, chúng ta phải tìm viên ngọc cổ được ném xuống nước thì mới có thể khôi phục lại thiên nhiên của Trầm Ngọc Cốc, phải không?
Paimon:
Tiểu Mao biết nhiều ghê, những chuyện này cũng là do người bạn đó kể cho em nghe sao?
Paimon:
Hừm! Vì Tiểu Mao là dân bản địa nên chắc chắn là biết nhiều hơn tôi rồi!
Tiểu Mao:
Ừm, sau đó... Hmm, mọi người đều trở nên vui vẻ hạnh phúc gì đó...
Tiểu Mao:
Hihi, so với chuyện này thì em thích nghe chị ấy kể chuyện chiến tranh ngày đó hơn... Chị ấy nói, các võ sĩ tham chiến thời đó đều là những người khổng lồ cao mười mấy thước!
Tiểu Mao:
Các dũng sĩ của Trầm Ngọc Cốc toàn thân đầy hình xăm, dùng rìu lớn làm từ ngọc thạch, một nhát chém là chia đôi kẻ thù!
Tiểu Mao:
Thiên Nham Quân do Nham Vương Gia dẫn đầu còn lợi hại hơn! Họ đều mang trọng giáp ngàn cân, tay cầm thương dài nặng trăm ký. Nghe nói hồi đó chiến tranh nổ ra khắp nơi, Sông Bích Thủy nhuộm màu đỏ thẫm...
Tiểu Mao:
Sau này, vùng núi phía nam đâu đâu cũng có những hồn ma năm xưa lượn lờ. Hiện giờ nếu vào sâu trong núi không chừng còn có thể nghe thấy tiếng họ hát nữa...
Paimon:
Woa...
Nhà Lữ Hành:
Chà... Đáng sợ ghê, Tiểu Pai đừng nghe nữa nhé...
Paimon:
Hừm, ai là Tiểu Pai chứ! Hautemontagne nói đúng, Tiểu Mao cứ nghĩ mãi những thứ này thì lớn lên sẽ thành người xấu mất!
Tiểu Mao:
Hihi... Chắc chắn là người lớn sẽ không kể cho tụi em những chuyện này rồi. Họ thấy chúng em còn nhỏ, nghe nhiều chuyện như thế... sẽ bị ảnh hưởng, rồi học thói hư.
Tiểu Mao:
Em đã đủ lớn rồi, còn lâu mới học thói hư từ những chuyện đó! Huống hồ, giờ không còn nhiều người lớn biết những chuyện này nữa. Ngay cả câu chuyện trong bức tranh này cũng là người bạn đó kể em mới biết đó!
Paimon:
Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa!
Tiểu Mao:
Vậy thì... Người lớn nói đúng, người thời đó đã ném viên ngọc từ trên cao xuống dưới sông... Nhưng họ ném từ nơi nào được nhỉ? Cũng không biết viên ngọc đã trôi đi đâu...
Paimon:
Hmm... Đã là ngọc thì chắc chắn đã bị chìm xuống đáy nhỉ?
Tiểu Mao:
Không đơn giản vậy đâu... Nếu nó bị ném xuống đâu đó gần thượng nguồn, giả sử có chìm xuống nước thì cũng sẽ bị dòng chảy đưa xuống hạ nguồn. Còn chưa nói đã nhiều năm trôi qua như thế nữa rồi.
Tiểu Mao:
Hơn nữa, em chưa từng nghe ai nhắc đến việc có người nhặt được viên ngọc cổ trên thượng nguồn... Dù sao thì Trầm Ngọc Cốc cũng khá nhỏ, nếu có tin đồn này thì sớm đã lan truyền khắp nơi rồi.
Paimon:
Tiểu Mao biết nhiều thật, lớn lên có thể làm học giả được đấy!
Tiểu Mao:
Hihi. Nhưng còn lâu em mới làm học giả, kiếm không được mấy đồng, lại chẳng có gì thú vị!
Paimon:
Vậy thì lớn lên làm Nhà Lữ Hành giống anh chị nè! Đi thám hiểm khắp nơi thú vị lắm!
Tiểu Mao:
Hmm... Biết được địa điểm ném viên ngọc rồi, tiếp theo chúng ta làm gì đây?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đến nơi cao quan sát xem.
Tiểu Mao:
Nơi cao à... Đài quan sát ở Bến Tàu Di Lung chẳng phải rất cao sao?
Tiểu Mao:
Được! Đi nào!
Tiểu Mao:
Anh chị xem này. Nhìn từ đây xuống có thể thấy, sau khi đi qua khúc sông chảy nhanh và hẹp... chắc hẳn viên ngọc đã dừng lại ở đoạn dòng chảy mở rộng. Chúng ta qua đó tìm là được rồi.
Paimon:
Tiểu Mao, em biết nhiều vậy! Ừm... Kể ra thì, chị vẫn luôn thắc mắc, thứ cao lớn phía xa kia là gì thế?
Tiểu Mao:
Đó là Bảo Quyết Khẩu, thứ to lớn đó chính là "Bảo Quyết", tức "vòng ngọc" trong truyền thuyết. Có một vị tiên nhân đã ném nó xuống nước!
Tiểu Mao:
Hmm... Tuy nhiên, khúc sông bên đó khá cong, theo lý thì dòng chảy phải xiết hơn mới đúng.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng con sông bên đó lại từ từ mở rộng.
Tiểu Mao:
Đúng vậy, dòng chảy xiết bẻ cong có thể đẩy những thứ bị cuốn trôi dừng chân phía bên bờ mở rộng... Vậy nên, viên ngọc rất có thể đang nằm dưới nước ở Bảo Quyết Khẩu. Đương nhiên, đấy là trường hợp dòng sông không bị ai đó tác động!
Tiểu Mao:
Hơn nữa, ừm... Những người lớn đi đánh cá có truyền thuyết thế này... "Bảo Quyết chìm, lộ Ngọc Lễ" gì gì đó... Chúng ta qua đó tìm thử xem.
Paimon:
Sao bây giờ, tôi cứ có cảm giác thua kém Tiểu Mao toàn tập rồi...
Tiểu Mao:
Hihi, người bạn của em rất lợi hại. Thông thạo chuyện trong núi, còn dạy em rất nhiều nữa, cho nên em mới lợi hại như vậy đó.
Tiểu Mao:
A... Em không có ý đó mà! Anh Nhà Lữ Hành đã mở được cửa hang bị chặn rất nhanh chóng, còn "xoẹt" một cái là đã xử lý sạch đám rêu, em không biết là làm cách nào luôn!
Nhà Lữ Hành:
Đùa thôi, em đừng để tâm nhé!
Tiểu Mao:
Tóm lại, anh Nhà Lữ Hành, chị Paimon, chúng ta xuống phía dưới ngồi bè trúc đi!
Paimon:
Hihi, được! Xuất phát đến Bảo Quyết Khẩu thôi!
Tiểu Mao:
Chúng ta đến rồi, đây chính là Bảo Quyết Khẩu!
Paimon:
Vòng ngọc với viên ngọc khổng lồ! Vậy em nói xem, tiên nhân ném nó xuống nước năm đó... phải to lớn cỡ nào chứ!
Tiểu Mao:
Hihi, tiên nhân có lớn có nhỏ, "đủ lớn để cao hơn mây mù, đủ nhỏ để trốn dưới khe nước..." hmm, khúc sau em không nhớ nữa. Tóm lại là vậy, tiên nhân đều rất lợi hại!
Paimon:
Lần này đến Bảo Quyết Khẩu rồi, có điều phải làm sao để tìm viên ngọc dưới đáy sông đây...
Tiểu Mao:
A! Thì ra là thế! "Tiếng suối róc rách trong khe núi, từ đông bắc ngôi đền bên bờ..."
Tiểu Mao:
"Núi hoang vu ẩn mình tây nam, trời và đất đôi bên chia cắt, dòng chảy dài ngưng xoay, mỹ ngọc ẩn trong đó..."
Paimon:
Hả? Tiểu Mao hát gì vậy? Nghe có vẻ rất phức tạp...
Tiểu Mao:
Là bài ca dao địa phương, em nghe từ những người bà đi hái thuốc! Ừm, có nghĩa là... Từ giữa sông nhìn ra hai bên bờ, sẽ thấy hai ngôi đền đá ẩn mình, ở hai hướng đông bắc và tây nam... Hai ngôi đền đá này trấn áp dòng xoáy mạnh ở giữa sông...
Paimon:
Chị nghe hiểu câu cuối cùng rồi! Vậy là viên ngọc được giấu phía dưới xoáy nước sao?
Tiểu Mao:
Vâng! Giống như đi tìm kho báu vậy, vui quá đi!
Paimon:
Có điều, đông bắc và tây nam, phạm vi lớn quá! Nếu theo nghĩa rộng, đông bắc và tây nam của Bảo Quyết Khẩu thì chẳng phải bao trọn cả thế giới sao?
Tiểu Mao:
Suy nghĩ của chị Paimon thật là vĩ đại! Nhưng đừng lo, em đại khái nắm được vị trí ngôi đền đá rồi... Là do người bạn đó từng nói với em đó! Chúng ta đi thôi!
Nhà Lữ Hành:
Ở đây mà xuất hiện xoáy nước thì sẽ không hay lắm nhỉ?
Paimon:
Đúng vậy! Thế này thì chẳng phải thuyền bè sẽ hết cách ra vào Bến Tàu Di Lung rồi sao?
Tiểu Mao:
Ồ! Chuyện này thì đừng lo. Bạn em từng nói, sau khi giải quyết xong việc là xoáy nước sẽ biến mất! Chứ không thì các ông lão lái đò sẽ hết kế sinh nhai mất!
Paimon:
Woa, xoáy nước thông minh à? Chu đáo thật đó! Vậy chúng ta xuất phát thôi!
Tiểu Mao:
Wow... Chị ấy nói không sai chút nào, anh chị không phải người bình thường.
Paimon:
Ồ, như vậy chắc là hoàn thành rồi nhỉ!
Tiểu Mao:
Anh chị lợi hại thật, ngay cả bạn em cũng bất lực với ngôi đền đá đó!
Paimon:
Hì hì, còn phải nói sao!
Tiểu Mao:
Hmm, không thấy bóng dáng của xoáy nước trong ca dao...
Paimon:
Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
Tiểu Mao:
Hay là anh Nhà Lữ Hành dùng "tiên lực" thử xem nhé?
Tiểu Mao:
"Fujin"?
Fujin:
Nhà Lữ Hành và Paimon, lại gặp nhau rồi... và có thêm một người bạn mới nữa sao?
Paimon:
Ủa, hai người không phải quen biết nhau à? Em ấy là Tiểu Mao, trên đường đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều đấy.
Fujin:
Tôi không quen. Nhưng Tiểu Mao nhất định là một đứa trẻ ngoan.
Tiểu Mao:
Xin chào! Em là Tiểu Mao, chị là... tiên nhân à? Chắc là tiên nhân rồi nhỉ!
Nhà Lữ Hành:
Vị này là Fujin Tiên Nhân.
Fujin:
Haha, cảm ơn Tiểu Mao. Em đã giúp đỡ Nhà Lữ Hành và Paimon nhiều như vậy, vất vả rồi.
Tiểu Mao:
Đúng là Fujin trong truyền thuyết rồi! Vui quá đi, em đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về chị đó! Hơn nữa... Nhìn chị ngoài đời cũng đâu phải cá chép lớn trơn láng gì đâu, mà giống như một đại tỷ đó!
Paimon:
Cá chép lớn...?! Tiểu Mao đã nghe qua những chuyện gì thế?
Fujin:
Khụ! Chị dù sao cũng là một tiên nhân, nên đương nhiên có thể biến hóa tự do rồi. Lựa chọn dáng vẻ này cũng là để thân thiết với con người hơn thôi...
Fujin:
Haiz, nghe miêu tả này của em... Tiểu Mao đây có mùi rất đặc biệt, em từng gặp chuyện gì trong núi à? Có phải là người da trắng mắt vàng không?
Tiểu Mao:
Hmm... Không phải, chị Fujin đang nói về người bạn khác của chị đúng không? Bạn của em trong núi không phát sáng lấp lánh như chị Fujin, nhưng cũng rất tốt bụng! Chị ấy giúp đỡ em nhiều, còn dạy cho em vô số thứ...
Fujin:
Thì ra là cô ấy à...
Paimon:
Vậy, bạn của Tiểu Mao thực sự không phải là Fujin Tiên Nhân sao?
Tiểu Mao:
Nhưng hiện giờ chị Fujin cũng là bạn của em rồi, phải không?
Fujin:
Đương nhiên rồi, Tiểu Mao. Rất vui được làm bạn với em.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng anh vẫn quen nhiều tiên nhân hơn, anh thắng!
Tiểu Mao:
?
Fujin:
Hả? Gì cơ?
Paimon:
Hmm... Kệ Nhà Lữ Hành đi. Nói như vậy thì người bạn mà Tiểu Mao quen cũng là tiên nhân sao?
Fujin:
Người bạn đó của Tiểu Mao, có tính là tiên nhân không nhỉ? Tôi cũng không dám chắc. Dù sao thì "tiên nhân" cũng chỉ là một danh hiệu, đến chữ "nhân" trong đó có chính xác không thì cũng khó nói lắm.
Fujin:
Hai chữ "tiên nhân", cũng giống như "anh hùng", "kẻ xấu", "kẻ ngốc". Chẳng ai sinh ra đã là tiên nhân, cũng chẳng ai mãi mãi là tiên nhân.
Paimon:
Ừm... Vậy nghĩa là, Fujin Tiên Nhân cũng quen biết người bạn đó của Tiểu Mao, phải vậy không?
Fujin:
Ừm. Nhưng cũng rất lâu rồi tôi chưa gặp cô ấy. Nên hiện giờ, tôi... có lẽ cũng không hiểu cô ấy bằng Tiểu Mao. Cũng không biết tôi có được tính là bạn của cô ấy không nữa.
Nhà Lữ Hành:
Theo như lời Tiểu Mao...
Nhà Lữ Hành:
"Người bạn" đó muốn khôi phục thiên nhiên.
Fujin:
...Tôi cũng nghĩ vậy.
Fujin:
Quay lại vấn đề, tôi muốn nhờ các vị mang "Tự Lung", còn có nghĩa là Ngọc Tế Lễ này đi. Vốn dĩ vẫn mong nó có thể ở lại nơi này như xưa, nhưng không ngờ lại có thay đổi lớn như vậy... Haiz, ngày trước tôi vẫn còn rất thích...
Paimon:
Fujin Tiên Nhân nói... "Tứ Long", không lẽ là rồng sao?
Fujin:
Haha, đương nhiên là không. Sau khi trời đất thay đổi, chúng tôi... tổ tiên của Trầm Ngọc Cốc đã mất đi khả năng giao tiếp với trời cao, cũng mất đi sự chỉ dẫn đẹp như ánh trăng của sứ giả.
Fujin:
Thế là họ đã ném viên ngọc ấm áp như ánh trăng đó xuống nước, dựa vào nó để cầu nguyện điềm lành, nuôi dưỡng thổ nhưỡng, cầu cho mưa thuận gió hòa, bờ đê kiên cố. Nghi thức này cũng ngày càng có sức mạnh. Cho đến khi...
Fujin:
Một ngày nọ...
Fujin:
...
Tiểu Mao:
Chị Fujin, chuyện sau đó thì sao?
Fujin:
...Sau đó, để trở thành vị thần trần thế, một cuộc chiến dai dẳng đã bắt đầu. Về sau, truyền thống này cũng không còn ý nghĩa nữa. Cho dù nó đã bị lãng quên, nhưng cái tên của nó vẫn được lưu truyền về sau.
Fujin:
Tóm lại, bên cạnh chúng ta đây, chính là viên Ngọc Tế Lễ cuối cùng được ném xuống vào năm đó.
Fujin:
Cũng giống như phần trên mặt nước, có thể biến thành khổng lồ để chặn dòng nước lũ dưới hiệu lệnh của tiên thuật. Lõi của nó cũng đã phình to dưới tiên lực không kiểm soát. Mà không ít sức mạnh của nó đã theo linh mạch mà phân tán ra khắp xung quanh.
Fujin:
Ngoài ra, tiên lực bị phân tán không chừng cũng sẽ ảnh hưởng đến chim muông cây cỏ xung quanh. Thứ tiên lực này biết đâu sẽ thu hút, thậm chí tự nó hình thành dị quái. Mọi người nhất định phải cẩn thận.
Paimon:
Hả...?
Fujin:
Theo những gì tôi cảm nhận, tiên lực rải rác quanh đây chắc đủ để đánh thức Ngọc Tế Lễ đang ngủ say. Như vậy thì chúng ta đã đến gần hơn với mục tiêu điều tiết thổ nhưỡng rồi.
Fujin:
E hèm. Phải nói sao đây? Nhà Lữ Hành, Paimon... Cảm ơn hai vị. Phải biết rằng hai vị chọn giúp đỡ tôi đã là chuyện vô cùng lợi hại rồi. Cả Tiểu Mao nữa, em có bằng lòng... giúp chị không?
Tiểu Mao:
Được, em cũng muốn khôi phục thiên nhiên!
Fujin:
...Vậy à? Vậy cũng tốt. Tiểu Mao, em rất thông minh đó! Sau này em nhất định sẽ hiểu.
Fujin:
Được rồi, vậy chúng ta tạm xa nhau nhé.
Fujin:
Đợi ba người lấy được Ngọc Tế Lễ tràn đầy tiên lực rồi thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đầm lầy mây mù phía nam.
Paimon:
Phía nam... Ừm, nhớ rồi! Hả? Lại biến mất rồi à!
Tiểu Mao:
Đành vậy. Chúng ta mau đi tìm tiên lực cho "Tứ Long" theo lời chị Fujin nói thôi!
Tiểu Mao:
Kể ra thì, tên của chú hai em cũng có nghĩa là Tứ Long...
Paimon:
Thấy không! Tiểu Mao cũng có hơn tôi đâu! Hứ!
Nhà Lữ Hành:
Là "Tự" trong tế tự, "Lung" trong linh lung.
Tiểu Mao:
Ồ...
Tiểu Mao:
Phức tạp thật!
Paimon:
Mà nói chứ... Tại sao tên chú hai của Tiểu Mao lại có nghĩa là "Tứ Long" vậy, đáng lẽ phải là "Nhị Long" chứ?
Tiểu Mao:
Đúng đó, tại sao nhỉ...?
Paimon:
Hmm, Ngọc Tế Lễ hình như đang dần chuyển động...
Tiểu Mao:
Đúng vậy. Theo như trong câu chuyện thì dưới đáy sông phải còn rất nhiều Ngọc Tế Lễ mới đúng, không biết tại sao chị Fujin lại muốn cái này.
Paimon:
Xem kìa, nó phát sáng lấp lánh, hình như đang cộng hưởng với tiên lực trên người Nhà Lữ Hành đó!
Paimon:
Hay là chúng ta dùng "Tiên Lực" thần kỳ đó thử xem!
Tiểu Mao:
Bây giờ chắc là ổn rồi. Ối, lợi hại quá! Nó đột nhiên thu nhỏ lại này!
Paimon:
Đúng thế, đột nhiên từ một thứ to đùng biến thành thứ vừa tay! Không hổ danh là bảo vật ngàn năm... Giống như Tiểu Mao nói, "đủ lớn để cao hơn mây mù, đủ nhỏ để trốn dưới khe nước" nhỉ!
Tiểu Mao:
Ừm! Vậy là lấy được Ngọc Tế Lễ rồi. Anh Nhà Lữ Hành đúng là đáng tin cậy mà!
Paimon:
Hứ, chị cũng có công mà!
Tiểu Mao:
Chị Paimon cũng rất giỏi! Tiếp theo thì chị Paimon sẽ đưa chúng ta đến "đầm lầy mây mù mờ sương phía nam" nhỉ?
Tiểu Mao:
Có mây có sương... hmm... Hình như ở Trầm Ngọc Cốc quả là có nơi như vậy.
Paimon:
Ở đâu vậy? Này hướng dẫn viên, mau nói cho anh chị nghe đi! Như vậy thì chị mới đưa chúng ta đến đó được chứ!
Tiểu Mao:
Còn nhớ nơi chúng ta gặp nhau mà chị Đại Sơn nhắc đến không? Nơi có rất nhiều sương mù đó! Em biết có một hang động bí mật dẫn đến nơi đó. Ngay cả người bản địa ở Trầm Ngọc Cốc cũng không biết con đường này đâu.
Tiểu Mao:
Bạn em đã đưa em đi qua con đường đó, mà chị Paimon cũng là bạn em, nên em sẽ chỉ con đường này cho chị!
Tiểu Mao:
Hihi, đương nhiên. A, nhưng anh Nhà Lữ Hành và chị Paimon cũng rất lợi hại mà!
Paimon:
Đã là bạn của Tiểu Mao thì đương nhiên cũng là bạn của chúng ta! Hy vọng có thể gặp được cô ấy trên đường!
Paimon:
Đi chưa? Chị Paimon đây phải dẫn mọi người đến... nơi mà Tiểu Mao nói đấy!
Nhà Lữ Hành:
Đưa em đi nào, chị Paimon.
Paimon:
Được! Xuất phát!
Paimon:
Woa... Ở đây có một không gian khác này...
Paimon:
A?! Là Hilichurl! Tiểu Mao mau trốn ra sau lưng anh chị đi!
Tiểu Mao:
Hihi... Đôi khi sẽ gặp phải chuyện này, nhưng lúc trước bạn em đều sẽ đuổi chúng đi. Vậy nên... Em không sợ chút nào!
Paimon:
Bạn em lợi hại nhỉ... Hmm, lẽ nào cũng là tiên nhân gì đó à...?
Tiểu Mao:
Hmm... Cũng không hẳn, chị ấy không cho phép em tùy tiện kể cho người khác về chị ấy, nên... Xin lỗi nhé...
Paimon:
Thật là, không cần xin lỗi đâu!
Bosu:
Có ai muốn đi thuyền không... Ấy? Chẳng phải Tiểu Mao đây sao? Nào, để chú chở đi một chuyến nhé!
Tiểu Mao:
Chính là ở đây, phía sau thác có một hang động, cẩn thận đừng để bị cảm nhé!
Tiểu Mao:
Hả? Hang bị chặn rồi...
Paimon:
Hmm... Dùng "tiên lực" thử xem, Nhà Lữ Hành?
Tiểu Mao:
Nước nhiều hơn lần trước rồi... Lần tới không chừng phải bơi vào đấy.
Tiểu Mao:
Nhìn hàng trúc bên kia kìa! Chúng ta có thể ngồi thuyền qua đó!
Tiểu Mao:
Chú ơi, đưa chúng cháu đến Bảo Quyết Khẩu nhé!
Bosu:
Được, đến Bảo Quyết Khẩu! Hai vị này là... du khách sao? Haha, nếu muốn tham quan thì... bình thường dân bản địa cũng ít khi tới đó đấy.
Tiểu Mao:
Hihi, cũng có thể xem là vậy! Chú ơi, ở Bảo Quyết Khẩu có câu chuyện nào mà cháu chưa được nghe không?
Bosu:
Cái đồ quỷ này, nơi nào cũng đi nghe ngóng hết cả, còn chuyện nào mà cháu chưa được nghe đâu chứ!
Tiểu Mao:
Kể cho cháu đi mà...
Bosu:
Được rồi... Về Bảo Quyết Khẩu, đó từng là cảnh vật mà Nham Vương Đế Quân để lại khi chinh phạt nơi này nhằm cứu lấy dân chúng của Trầm Ngọc Cốc. Tương truyền vào thời đó, tiên nhân ở đây đã ngăn chặn thủy quân lội ngược dòng kéo đến từ hạ nguồn...
Tiểu Mao:
Chú lại bịa chuyện rồi! Thủy quân của Liyue sao có thể đến từ con sông này được? Cháu nghe nói, Bảo Quyết Khẩu là vòng ngọc mà cá chép khổng lồ vứt ở đó đấy!
Tiểu Mao:
Thời đó có Ma Thần xấu xa muốn thay đổi dòng chảy, dẫn nước lũ nhấn chìm Thiên Nham Quân hai bên bờ Trầm Ngọc Cốc. Nhưng thuộc hạ bạch xà và cá chép lớn dưới trướng Ma Thần đó đã kháng lệnh. Bạch xà lớn giữ chân ma thần xấu xa, còn cá chép thì...
Tiểu Mao:
Cô ấy đã ném vòng ngọc mình đeo xuống nơi đó. Thế là con sông đã được vòng ngọc cố định, từ đó về sau không còn lũ lụt, mọi người đều an cư lạc nghiệp hai bên bờ sông.
Bosu:
Haha, đồ quỷ như cháu hiểu nhiều nhưng chưa thấy nhiều. Cháu nhìn kỹ đi, bên bờ sông này làm gì có cây cối hoa màu chứ!
Bosu:
Cháu xem, sau khi được vòng ngọc cố định, dòng sông không còn dâng lũ thì đúng... Nhưng khúc sông này cũng mất đi khả năng tưới tiêu ruộng vườn. Dòng sông ào ạt khi xưa giờ đã trở thành dòng nước xiết chật hẹp.
Bosu:
Hai bên bờ sông này chẳng giữ nổi chút ít dinh dưỡng nào cả. Haha, nên cũng chẳng giữ được ai ở lại an cư lạc nghiệp đâu.
Paimon:
Thì ra là vậy... Có điều, vừa nãy Tiểu Mao nói, tiên nhân ngăn cản Nham Vương Gia à?
Tiểu Mao:
Rất lâu trước đây là vậy... Có người tin rằng chủ nhân sớm nhất của Liyue là Nham Vương Đế Quân, nhưng người Trầm Ngọc Cốc tin rằng trước ông ấy thì vẫn còn Ma Thần và tiên nhân khác bảo vệ tổ tiên của người dân ở đây.
Tiểu Mao:
Nghe ông Lu nói, lễ dâng trà thực chất cũng là lễ cúng tế tiên nhân cá chép đã trồng nên cây trà đầu tiên!
Paimon:
Ồ... Nhưng những tiên nhân này không lẽ đều là kẻ xấu sao? Ừm, họ từng phục vụ cho Ma Thần xấu xa à?
Tiểu Mao:
Trong một số câu chuyện thì họ là kẻ xấu, nhưng trong những câu chuyện khác thì họ là người tốt. Nhưng đó đều là chuyện đã lâu rồi, có nhiều chuyện đến người lớn cũng không còn nhớ nữa, nên họ bịa ra để trêu em thôi.
Bosu:
Haha... Lại nhắc đến người bạn đó của cháu à? Ôi, chuyện tiên nhân quỷ thần sao có thể đo lường bằng thiện ác đơn thuần được chứ? Với chúng ta thì những người đã từng bảo vệ mảnh đất này đều nên được hưởng một phần hương hỏa.
Tiểu Mao:
Chậc! Chú lại trêu cháu rồi!
Bosu:
Hahaha! Được rồi, các vị khách nhỏ mau xuống thuyền đi, chúng ta tới rồi!
Tiểu Mao:
Cảm ơn chú!
Tiểu Mao:
Ơ? Chúng ta không đi thuyền à? Vậy chúng ta đi thẳng dọc theo bờ sông nhé!
Paimon:
Địa hình ở đây dốc quá, Tiểu Mao không sợ nguy hiểm sao?
Tiểu Mao:
Sợ chứ! Nhưng mà... Chính vì sợ nên mới dám leo núi. Nếu không sợ bất cứ thứ gì thì chúng ta sẽ không quan tâm xem mình đang đi trên loại đá nào, bước trên con đường nào. Như vậy mới thực sự nguy hiểm đó...
Paimon:
Chậc, dù sao thì đi trên đường núi cũng hơi đáng sợ mà...
Tiểu Mao:
Hahaha! Chị lo mình bị ngã sao?
Paimon:
Chị... Chị lo cho Nhà Lữ Hành thôi!
Tiểu Mao:
Nhắc mới nhớ, em nghe nói thứ tạo nên Bảo Quyết Khẩu chính là vòng ngọc do một vị tiên nhân tên "Fujin" đánh rơi ở đó...
Tiểu Mao:
Lúc bấy giờ, Ma Thần địa phương... đương nhiên là kẻ xấu, muốn dùng dòng chảy Sông Bích Thủy để làm ngập hai bờ Trầm Ngọc Cốc... Nhưng thuộc hạ của Ma Thần đó là tiên nhân "Fujin" đã chống lại mệnh lệnh, ném vòng ngọc mình đang đeo xuống nơi này.
Tiểu Mao:
Nhờ vậy mà dòng sông đã được cố định lại. Từ đó không còn lũ lụt nữa, mọi người an cư lạc nghiệp ở hai bên bờ sông.
Paimon:
Hả? Fujin? Anh chị đã từng gặp cô ấy đó...
Tiểu Mao:
Ồ? Vậy là vị tiên nhân mà anh chị gặp chính là Fujin sao?
Paimon:
Đúng vậy! Cô ấy còn ủy thác cho anh chị chạy tới chạy lui khắp nơi... Nói là muốn giải quyết vấn đề của Làng Kiều Anh. Còn nói nếu để vấn đề tích tụ lại thì không ổn chút nào!
Tiểu Mao:
Ồ... Vậy sao...
Tiểu Mao:
Anh Nhà Lữ Hành, chúng ta đi chưa?
Tiểu Mao:
Nào! Lên đường!
Tiểu Mao:
Anh Nhà Lữ Hành thử dùng "Tiên Lực" xem, nói không chừng sẽ triệu hồi được xoáy nước đó!
Tiểu Mao:
Anh chị quay lại rồi! Chúng ta đi thôi nhỉ?
Paimon:
Khám phá hang động, xuất phát!