arrow_back 原神 任务
Cuộc Sống Ở Pháo Đài Meropide
任务列表
Cuộc Sống Ở Pháo Đài Meropide - Đường CụtCuộc Sống Ở Pháo Đài Meropide - Nắm Đấm ThépCuộc Sống Ở Pháo Đài Meropide - Đau Đâu Chữa ĐấyCuộc Sống Ở Pháo Đài Meropide - Thao Tác An ToànCuộc Sống Ở Pháo Đài Meropide - Thỏa Thuận Tồi TệCuộc Sống Ở Pháo Đài Meropide - Bắt ChuyệnCuộc Sống Ở Pháo Đài Meropide - Đề Bài Chưa Hoàn ThànhCuộc Sống Ở Pháo Đài Meropide - Khoản Nợ Có ChủCuộc Sống Ở Pháo Đài Meropide - Bàn Tay Hữu HìnhCuộc Sống Ở Pháo Đài Meropide - Nghệ Thuật Giao ThiệpCuộc Sống Ở Pháo Đài Meropide - Một Đoạn Hồi ỨcCuộc Sống Ở Pháo Đài Meropide - Huấn Luyện Diễn Viên
Clynes đang sửa chữa thiết bị ở Khe Nứt Xói Mòn, giúp anh ta chắc sẽ nhận được thù lao...
Galvaryet:
Xin chào, có việc gì không?
Galvaryet:
Đến hai người cũng học theo Lanoire à? Có chuyện gì thì nói đi.
Paimon:
Chúng tôi đang cần rất nhiều Phiếu Đặc Cách! Nên muốn hỏi xem có việc gì cần làm không...
Galvaryet:
Hai người tham gia vào trò chơi của Estienne sao? Vui vẻ cũng phải có chừng mực đấy nhé.
Galvaryet:
...Kể ra thì đúng là có một chuyện cần nhờ.
Galvaryet:
Clynes hình như đang sửa chữa thiết bị gì đó ở Khe Nứt Xói Mòn... Hai người mau đi giúp nhé.
Galvaryet:
Thù lao thì cứ đòi anh ta là được. Chắc anh ta không phản đối đâu.
Paimon:
Ừm, cứ giao cho chúng tôi!
Clynes:
Hai người đến thật đúng lúc, mau giúp một tay với.
Paimon:
Galvaryet vừa bảo chúng tôi tới giúp... Mà sao anh lại biết được thế?
Clynes:
Vì ở đây chỉ có hai người mới giúp được thôi.
Paimon:
...Cũng đúng!
Clynes:
Dù sao cũng không phải chuyện gì khó khăn, thiết bị nghiên cứu này cần phải hai người cùng thao tác. Chỉ lệnh thì tôi đã nhập xong rồi, hai người chỉ cần qua đó kéo cần gạt là được.
Clynes:
Suýt quên... Thiết Bị Trữ Năng Lượng ở gần đó, lắp nó vào trước rồi hẵng khởi động nhé.
Clynes:
Và còn... Để tôi xác nhận đã, hai người không phải là kẻ hay hủy diệt máy móc đấy chứ?
Nhà Lữ Hành:
Cái này còn phải phụ thuộc vào khái niệm của anh nữa.
Paimon:
Sao lại hỏi chuyện này?
Clynes:
Lúc trước tôi có nhờ Galvana giúp, tôi vừa nhìn sang chỗ khác thì máy đã báo hỏng. Hỏi là chuyện gì thì cô ấy cũng không nói được.
Clynes:
Sau đó, từ miệng cô em gái tôi mới biết là không có thứ máy móc nào trụ được quá nửa ngày trước cô ấy. Đến Alain Guillotin mà gặp cô ấy chắc cũng phải thở dài.
Clynes:
Lúc đó phí sửa chữa còn trừ thẳng vào tiền thù lao của tôi... Hai người mà cũng thế thì tôi lại phải bỏ tiền túi ra mất...
Paimon:
Không ngờ lại có chuyện này... Chúng tôi sẽ không giống cô ấy đâu, cứ yên tâm nhé!
Clynes:
Vậy nhờ cả vào hai người đấy.
Clynes:
Sao rồi, có chỗ nào khó hiểu không? Chỉ cần phối hợp với tôi kéo cần gạt là được.
Clynes:
Hai người rất thông thạo đấy. Nếu ở bên ngoài thì tôi đã thuê làm trợ lý rồi.
Paimon:
Chuyện nhỏ này sao có thể làm khó chúng tôi chứ? Mà thiết bị này rốt cuộc dùng để làm gì vậy?
Clynes:
Ở đây có một vết nứt dẫn ra bên ngoài cần được canh gác, giờ dùng thiết bị chặn lại là sẽ tiết kiệm được nhân lực.
Clynes:
Kỹ thuật này cũng không có gì mới ở Viện Khoa Học Fontaine, nhưng tại rảnh quá nên tôi đã tiến hành cải tạo đôi chút.
Clynes:
Thứ này hiện tại vẫn chưa phải bản hoàn thiện, phiên bản hoàn thiện đang được dùng trong Đường Hầm Mỏ Tinh Thể... Khụ, nói hơi nhiều rồi, hai người coi như chưa nghe thấy là được.
Clynes:
Haiz, đúng vậy! Thông minh quá rồi đó. Nhưng thông minh thì cũng phải biết giữ miệng đấy!
Clynes:
Được rồi, vấn đề này coi như đã xong. Galvana không cần phải thường xuyên đến đây canh gác nữa, tôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
Clynes:
...Suýt quên, đây là thù lao, cảm ơn nhé.
Nizami đang muốn tìm người so tài...
Nizami:
Chiến sĩ trẻ, so tài một ván nào!
Paimon:
Sao đột ngột vậy...
Nizami:
Tùy thôi. Này cậu tóc vàng kia, vừa nhìn là biết đối thủ đáng gờm đấy.
Nizami:
Dạo này không có ai so tài, chán thật. Nếu đồng ý thi đấu thì tôi sẽ cho cậu Phiếu Đặc Cách! Lúc trước tôi ở chỗ Roussimoff đã thắng được không ít đấy.
Nizami:
Thế nào, đấu một ván nhé?
Nizami:
Cậu tóc vàng kia, có muốn so tài với tôi một trận không?
Nizami:
Haha, đã quá! Quá đã!
Nizami:
Đúng là không nhìn nhầm người, cậu quả nhiên là đối thủ xứng tầm!
Nizami:
Haha, tôi còn phải luyện tập nhiều!
Nizami:
Tôi là người thẳng thắn. Nên Phiếu Đặc Cách đây, cầm lấy nhé. Sau này chúng ta so tài tiếp!
Nizami:
Tôi đợi lâu rồi đó! Chúng ta chưa chiến xong mà!
Nizami:
Không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu đi!
Nhà Lữ Hành:
Đúng ý tôi đấy!
Nizami:
Haha! Rất dứt khoát đấy.
Nizami:
Ở đây không tiện, chúng ta đến nơi rộng rãi hơn đi!
Nhà Lữ Hành:
Tôi theo chủ nghĩa hòa bình, không muốn đánh nhau với người khác.
Nizami:
Chủ nghĩa hòa bình là lấy bạo lực để ngăn chặn bạo lực à? Ừm, mỗi người đều có ý chí riêng.
Nizami:
Nhưng đây là so tài. Mục đích của so tài là để bảo vệ hòa bình, nên cậu càng phải so tài với tôi!
Nhà Lữ Hành:
Có lý đấy, chúng ta so tài nào!
Nizami:
Haha, được!
Nizami:
Ở đây không tiện, chúng ta đến nơi rộng rãi hơn đi!
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ không tiện, để sau nhé.
Nizami:
Được! Tôi sẽ luôn ở đây đợi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đi thôi!
Nizami:
Hay lắm! Nhưng ở đây không tiện, chúng ta đến nơi rộng rãi hơn đi!
Nhà Lữ Hành:
Đợi tôi thêm một lát nhé...
Nizami:
...Được thôi, tôi sẽ đợi.
Lechlade cho rằng thứ đá xanh xanh vàng vàng là lý do ông ấy bị bệnh...
Lechlade:
Thứ đá xanh xanh vàng vàng đó... chắc chắn có vấn đề, chắc ta sắp chết rồi...
Paimon:
Hmm... Ông không sao chứ?
Lechlade:
Ta... về lâu dài thì chắc chúng ta sẽ "ổn" thôi. Nhưng ta sẽ "ổn" trước mọi người một bước.
Paimon:
Không không, nghe không ổn chút nào!
Lechlade:
Không, ta không sao thật. Nếu có sao thì cũng đã quá muộn rồi, hic...
Nhà Lữ Hành:
Vậy rốt cuộc là ổn hay không ổn?
Paimon:
Cháu chóng mặt lắm rồi, có thể nói rõ chút không?
Lechlade:
Nói rõ thì, gần đây mỗi lần đến khu sản xuất là đầu ta như muốn nứt ra, tay chân lạnh toát, thỉnh thoảng tim còn đập loạn xạ...
Lechlade:
Chắc chắn ta sắp tiêu đời rồi! Hai cháu có hiểu không, là tiêu rồi đấy!
Lechlade:
Nhất định là do thứ đá vàng xanh... Thứ tà ác! Hai cháu biết về phòng thí nghiệm trung tâm của Viện Khoa Học Fontaine đúng không...
Lechlade:
Tất cả là tại thứ đá vàng xanh đó đã hủy diệt mọi thứ!
Nhà Lữ Hành:
Đi gặp bác sĩ thôi.
Lechlade:
Ta là bác sĩ nên tự biết! À không, bây giờ thì không còn nữa... Ta không còn tư cách, không thể chẩn đoán được...
Lechlade:
Xin hai cháu hãy đi tìm bác sĩ thực thụ có trình độ đến giúp ta với!
Paimon:
Chà, cảm thấy ông ấy thực sự mắc bệnh không nhẹ... 旅行者, chúng ta đi tìm bác sĩ hỏi thử xem?
Arderne:
Gặp rắc rối sao? Hay là ai gặp rắc rối? Xem sắc mặt của hai người, chắc là người khác gặp rắc rối rồi.
Paimon:
Đúng là vậy...
Nói rõ tình trạng của ông Lechlade...
Arderne:
Lại là ông ấy à? Bệnh kinh niên rồi.
Nhà Lữ Hành:
Có chữa được không?
Arderne:
Là đang nói về bệnh đau đầu, hay là bệnh hoang tưởng?
Paimon:
Hả? Vậy là ông ấy không mắc bệnh nghiêm trọng sao?
Arderne:
Theo kết quả kiểm tra lần trước thì là vậy.
Arderne:
Nghe nói là ngày trước khi ở ngoài từng bị chẩn đoán sai, bỏ sót triệu chứng khởi phát, dẫn đến như vậy... Haiz, tóm lại, từ sau đợt đó là tinh thần ông ấy rất nhạy cảm.
Arderne:
Nhạy cảm với mọi người, thậm chí là với bản thân.
Nhà Lữ Hành:
Vậy đá vàng xanh đó có vấn đề gì không?
Arderne:
Nhìn xem, ngoài ông ấy ra thì mọi người đều đang sống sờ sờ đấy thôi.
Arderne:
Tuy vậy, cũng không thể bỏ mặc được. Hai người cầm thứ này cho ông ấy đi.
Paimon:
Cái này... chẳng phải là Nước Tinh Khiết sao? Có chắc là không sao không?
Arderne:
Hửm, hai người cũng biết thứ này à. Không sao, ít nhất thì nó không có hại cho cơ thể, lại giúp ông ấy phấn chấn hơn.
Arderne:
Theo tôi biết thì ông ấy luôn tránh xa thứ đồ uống này, nên trước đây đã đưa cho ông ấy... dưới danh nghĩa thuốc bổ. Ông ấy uống xong quả thực đã hồi phục tinh thần.
Paimon:
Thôi được, vậy chúng tôi đem thứ này cho ông ấy đã. Nếu vẫn không được thì...
Arderne:
Hãy để ông ấy xuống phòng y tế nằm nghỉ. Nói là bác sĩ căn dặn là ông ấy sẽ nghe.
Paimon:
Được, chúng ta quay về tìm ông ấy thôi, 旅行者.
Paimon:
Chúng cháu về rồi đây, bác sĩ bảo mang thứ này cho ông...
Ông Lechlade cầm lấy Nước Tinh Khiết, một hơi uống sạch.
Lechlade:
Ta thấy đỡ hơn rồi! Phấn chấn trở lại rồi!
Paimon:
Hiệu quả nhanh thật đấy!
Lechlade:
Không hổ danh là bác sĩ có trình độ, Arderne bắt bệnh kê thuốc quá chuẩn, không như ta...
Paimon:
Vậy đá vàng xanh thì...
Lechlade:
Rất có vấn đề!
Paimon:
Hmm... Xem ra cơn đau đầu chữa khỏi rồi, nhưng căn bệnh còn lại thì chưa giải quyết được.
Lechlade:
Vậy là ta có thể tiếp tục làm việc rồi. Cảm ơn hai cháu đã vất vả đi chuyến này, Phiếu Đặc Cách này là chút thành ý của ta, xin hãy nhận.
Lechlade:
Hy vọng hai cháu sẽ luôn mạnh khỏe!
Lechlade:
Mình thật yếu đuối... tất cả là tại thứ đá xanh vàng đó.
Arderne:
Ông Lechlade chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, hai người đừng quá lo lắng.
Hình như có người gặp rắc rối ở khu sản xuất bỏ hoang...
Caterpillar:
Sau khi Đường Hầm Mỏ Tinh Thể bị chặn thì không mấy ai đến đây nữa, thiết bị ở đây cũng không còn phù hợp để sử dụng.
Caterpillar:
Nhưng lần này ai đó đã tự ý vặn van chuyển động và nhốt đồng bọn của mình lại.
Caterpillar:
Tóm lại, trước tiên chúng ta cần thao tác van để mở lối đi thông với Kho Tiếp Tế 1. Nếu lát nữa anh ấy mời uống gì đó thì nên khéo léo từ chối nhé.
Paimon:
Ai muốn mời nước cơ? Mà sao lại từ chối thế?
Caterpillar:
Lát nữa hai vị sẽ biết.
Caterpillar:
Mitul, anh ổn chứ? Có bị nhốt lâu quá không?
Mitul:
Cứu tinh của tôi! Cuối cùng các vị cũng đến!
Mitul:
Koblenz đâu? Anh ta không đi cùng sao?
Caterpillar:
Anh ấy đã cầu cứu, nói là anh bị nhốt ở đây. Nhưng nửa đường thì bị cai ngục xen vào nên đã về trước rồi.
Mitul:
Biết ngay anh ta không phải bạn làm ăn đáng tin cậy mà! Chắc do quá sợ hãi, cắn rứt lương tâm nên đã tháo chạy rồi.
Mitul:
Đã làm ăn, không có gan thì làm sao có lợi nhuận chứ?
Mitul:
Anh ta không chỉ vụng về, mà còn sợ này sợ kia nữa... Đừng nói đến Nước Tinh Khiết, giờ Fonta cũng về hàng rồi!
Mitul:
Fonta mà về hàng thì chúng ta làm gì còn đường sống chứ?
Paimon:
Hả?
Mitul:
Sao vậy? Mấy người cũng thích Fonta à?
Mitul:
Đương nhiên là tôi thích! Tôi phải thừa nhận, đó là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm...
Mitul:
Không nói nhiều nữa, tôi phải đi tính sổ với tên Koblenz đây. Đúng rồi, anh ta chưa trả thù lao phải không?
Caterpillar:
Chưa hề.
Mitul:
...Đôi lúc tôi thực sự muốn nhốt anh ta vào thùng cho tự kiểm điểm quá. Tóm lại, xin hãy nhận Phiếu Đặc Cách này.
Caterpillar:
旅行者 và Paimon nhận lấy đi.
Paimon:
Hả? Đưa hết cho chúng tôi sao?
Caterpillar:
Đương nhiên rồi.
Paimon:
Hihi, vậy thì xin nhé. Để đến Tiệm Xương Mục xem có gì thú vị không!
Mitul:
Đúng rồi, đã gây rắc rối cho mọi người như vậy, tôi có mấy chai thức uống tươi mát tốt cho sức khỏe đây, mọi người muốn thử không?
Paimon:
Thức uống tươi mát... tốt cho sức khỏe?
Mitul:
Còn tốt hơn Nước Tinh Khiết đấy!
Nhà Lữ Hành:
Cho tôi một ly.
Paimon:
(Này! Caterpillar đã nói rồi, đừng nên uống thì hơn...)
Paimon:
Mặc kệ 旅行者 đi! Trước khi tới đây chúng tôi đã... hmm, uống nhiều nước ngọt lắm rồi.
Paimon:
Tiếc quá, sau này có cơ hội chúng tôi nhất định sẽ thử!
Mitul:
Vậy sao? Thôi được, sau này hãy đến tìm tôi, tôi sẽ chiêu đãi đàng hoàng.
Mitul:
Vậy tôi đi trước đây, phải đi tìm Koblenz đã...
Caterpillar:
Tôi có chuyện cần làm, tạm chia tay ở đây nhé. Chuyện Phiếu Đặc Cách cũng đừng quá lo lắng, nếu có manh mối thì tôi sẽ ghi trên bảng đen. Lát gặp lại nhé.
Paimon:
Ừm, vậy chúng ta gặp nhau sau!
Hàng người chờ gửi thư cực kỳ dài...
Decembre:
Ai đó có thể giúp tôi không? Van xin mọi người hãy giúp đỡ kẻ đáng thương này đi!
Paimon:
Anh không sao chứ?
Decembre:
Cuối cùng cũng gặp được một người tốt rồi. Là thế này, ngày mai là sinh nhật của con trai tôi, tôi muốn viết một bức thư cho thằng bé.
Decembre:
Nhưng nếu muốn gửi thư ra ngoài thì cần phải xếp hàng ở đây. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian...
Paimon:
Hả? Tại sao thế?
Decembre:
Khu Sản Xuất xảy ra sự cố an toàn rất nghiêm trọng, tôi phải tới đó xử lý. Tôi muốn tìm người xếp hàng giúp tôi, nhưng mà...
Decembre:
Haiz... Đúng là báo ứng mà. Nhưng con trai tôi có lỗi gì chứ! Tại sao lại trừng phạt thằng bé?
Decembre:
Tôi chỉ muốn viết một bức thư, nói cho nó biết rằng cha không quên sinh nhật của nó, rằng cha rất yêu thương nó. Tiếc là ngay cả chuyện đó tôi cũng không thể làm được...
Paimon:
Đáng thương quá đi. 旅行者, chúng ta giúp anh ta nhé?
Decembre:
Tuy hiện tại tôi cũng không dư dả gì nhiều, nhưng tôi sẽ trả thù lao cho các vị theo đúng giá thị trường!
Nhà Lữ Hành:
Giá thị trường?
Decembre:
Đúng vậy. Tôi từng xếp hàng giúp người ta nên biết giá cả thế nào.
Paimon:
Không sao cả, thù lao không quan trọng!
Decembre:
Cảm ơn nhiều lắm! Đúng là người tốt mà. À, tôi còn chưa hỏi tên của các vị nữa. Tôi tên Decembre, tên của hai vị là?
Paimon:
Tôi là Paimon, đây là 旅行者. Chúng tôi cùng nhau đi phiêu lưu mạo hiểm!
Decembre:
Đây là thư tôi muốn gửi đi, cứ giao nó cho người tên Lutz ở bên trong là được. Paimon và 旅行者, nhờ cả vào các vị đấy.
Paimon:
Hihi, yên tâm, cứ giao cho tôi là được!
Decembre giao thư xong liền vội rời đi.
Một lúc sau bạn và Paimon mới phát hiện, hàng người nhìn như thưa thớt lại giống như bị đóng băng vậy, hoàn toàn không hề nhích lên thêm chút nào.
Đúng lúc này, có một cuộc nói chuyện vang lên từ phía sau.
Người Đàn Ông Mệt Mỏi:
Ôi, chậm quá đi mất. Bầu không khí cũng ngột ngạt nữa, tôi sắp thở không nổi rồi...
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Đây là lần đầu tiên anh tới đây xếp hàng à? Nơi này có tiếng là xếp hàng lâu đấy, cả Pháo Đài Meropide này ai cũng biết cả.
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Cũng tại Lutz không bỏ được cái tật vừa gõ chữ vừa thêm mắm dặm muối vào trong thư. Mọi người toàn phải tốn cả đống thời gian để kiểm tra lại.
Người Đàn Ông Mệt Mỏi:
Lâu lắm sao? Chân tôi nhũn hết rồi này.
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Haha, phải cố chịu thôi. Lỡ như chóng mặt ngất xỉu thì ngày mai lại phải tới nữa. Có người tới ba lần cũng không thể gửi thư được đấy.
Người Đàn Ông Mệt Mỏi:
Ba lần? Sao mà nhọ thế...
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Chứ còn gì nữa! Cũng chỉ có anh ta mới tạo nên truyền thuyết xếp hàng ba lần đều thất bại. Nên chúng tôi gọi anh ta là Decembre số nhọ.
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Nếu anh có hứng thú thì tôi sẽ kể cho nghe.
Người Đàn Ông Mệt Mỏi:
Nói thật thì tôi đang không có tâm trạng.
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Đừng thế mà, vui lên đi chứ. Khụ, đó là một buổi chiều oi ả vào mấy ngày trước...
Người Đàn Ông Mệt Mỏi:
Tôi đã nói rồi... Haiz, bỏ đi, anh cứ kể vậy...
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Trong buổi chiều đó, Decembre tới tìm tôi nói là mình cần xếp hàng gửi thư vào ngày hôm sau, mong tôi thay anh ta làm khuân vác cho Nhà Ăn Đặc Cách.
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Vốn dĩ tôi ngại phiền nên định từ chối. Nhưng anh ta mếu máo nói lần trước anh ta sơ ý ngủ quên, không xếp hàng được. Mà con trai của anh ta thì vẫn đang chờ tin của cha mình.
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Tôi mềm lòng nên đồng ý giúp. Nhưng anh đoán xem hôm qua tôi làm xong thì sao nào? Tôi phát hiện anh ta lại đang tìm người đi làm thay, vẫn nói là mình muốn gửi thư.
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Tôi bèn đi qua hỏi anh ta. Anh ta mới nói là mình đã rút kinh nghiệm từ bài học hôm trước, nên mới sáng sớm đã thức dậy. Nhưng lại có sự cố xảy ra nên vẫn không thể gửi thư đi được.
Người Đàn Ông Mệt Mỏi:
Không phải là xếp hàng sai chỗ đấy chứ?
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Còn thú vị hơn thế nhiều. Anh ta nói với tôi là vì sốt ruột tới xếp hàng nên không màng ăn uống, kết quả xếp tới chiều thì anh ta không chịu nổi.
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Anh ta vốn định cố chịu đựng thêm, kết quả là hôn mê bất tỉnh luôn. Đợi tới khi tỉnh lại thì đã muộn rồi.
Người Đàn Ông Mệt Mỏi:
Haha, đúng thật là... Đợi đã, hình như tôi cũng chưa ăn cơm. Tiêu rồi, sao tự nhiên tôi cảm thấy bụng mình đang bắt đầu réo inh ỏi thế này...
Paimon:
Người họ đang nói là Decembre sao? Không ngờ xếp hàng ở đây lại vất vả như thế... May mà chúng ta luôn mang theo thức ăn!
Paimon:
Hmm, tuy nghe giống như đang khen tôi, nhưng sao lại thấy là lạ thế này...
Thời gian xếp hàng vừa lâu vừa chán, các bạn dần quên đi nhiệm vụ của mình.
Chỉ có tiếng nói chuyện to nhỏ nhắc nhở rằng thời gian đang trôi qua.
Người Đàn Ông Mệt Mỏi:
Tôi bắt đầu thấy chóng mặt rồi... Tiêu rồi, không phải tôi cũng phải chờ đến ngày mai mới gửi được thư đi đấy chứ.
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Cầm lấy cái này ăn lót dạ đi đã. Chuẩn bị đủ thức ăn và nước uống chính là kiến thức khi xếp hàng ở đây đấy.
Người Đàn Ông Mệt Mỏi:
Cảm ơn. Nhưng thế này không phải hơi bị lố sao... Chỉ là xếp hàng thôi mà?
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Đúng là tấm chiếu mới. Nơi này là chiến trường khốc liệt nhất ở Pháo Đài Meropide đó. Cho dù là Đấu Trường Sức Mạnh cũng không bằng nó đâu!
Người Đàn Ông Mệt Mỏi:
Nhưng mà...
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Mỗi người xếp hàng đều vạch ra một kế hoạch cụ thể, có vài người còn mang theo ghế để ngồi nữa. Có người còn ghê gớm hơn, tối hôm trước đã ngủ sẵn ở cổng để chờ tới giờ mở cửa!
Người Đàn Ông Mệt Mỏi:
Không phải chỉ là xếp hàng thôi ư...
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Đây không phải xếp hàng bình thường, đây là chiến tranh! Mỗi người đều phải dốc hết sức mình! Ngay cả Decembre số nhọ cũng phải chuẩn bị đủ loại phương án dự phòng đấy.
Người Đàn Ông Mệt Mỏi:
...
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Đáng tiếc, phương án dự phòng cũng không thể cứu được anh ta. Lúc tôi quay về từ Khu Sản Xuất thì thấy anh ta rời khỏi đội ngũ rồi chạy về phía Nhà Ăn Đặc Cách đấy.
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Nên tôi mới hỏi là anh ta không xếp hàng nữa sao? Anh đoán xem anh ta trả lời thế nào?
Người Đàn Ông Cởi Mở:
Anh ta quá tập trung vào kinh nghiệm thất bại trước đó. Kết quả là anh ta quên mất chuyện quan trọng nhất, chính là mang theo thư! Nên chỉ có thể đi thêm lần nữa thôi.
Người Đàn Ông Mệt Mỏi:
...Nghe anh kể như thế, tự nhiên tôi muốn gặp anh ta quá.
Paimon:
Hả?! Không mang theo thư? Decembre đúng là số nhọ mà...
Nhà Lữ Hành:
Vậy cái chúng ta đang cầm là gì đây?
Paimon:
Đúng đó! Chẳng phải thư đang ở chỗ chúng ta sao? Tôi bắt đầu thấy rối rồi đó...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta mở thư ra xem thử đi...
Paimon:
Để tôi xem trong thư viết gì nào... Chà! Đây là gì đây? Hoàn toàn không liên quan gì tới Decembre luôn ấy.
Nhà Lữ Hành:
(Mọi thông tin đều không khớp.)
Paimon:
旅行者, sắp đến lượt chúng ta rồi! Hay là cứ gửi thư đi trước đi!
Việc này xem như cũng có ý nghĩa, bởi vì cuối cùng các bạn cũng kết thúc khoảng thời gian chờ đợi như tra tấn này.
Nhưng với bạn mà nói thì đây vẫn chưa thể xem như đã giải thoát, vì vẫn còn nghi hoặc quanh quẩn.
Decembre:
Ôi, hai vị gì đó ơi. Phù, đuổi kịp rồi.
Paimon:
Sao anh lại thở hồng hộc thế?
Decembre:
Tôi đã giải quyết xong chuyện bên Khu Sản Xuất rồi, nên tranh thủ chạy tới đây.
Decembre:
Sao rồi, mọi việc đã xong chưa? Có phải đã gửi thư đi rồi không? Tốt quá đi!
Decembre:
Hả? Thì ra đó là tên mà cô gái đó tự đặt sao...
Decembre:
Được rồi, đây là thư của một cô gái nhờ tôi gửi. Tôi thấy cô ấy bệnh nặng nên đã đồng ý, một đồng thù lao cũng không lấy! Thù lao cho hai vị cũng là tiền túi của tôi đấy...
Paimon:
Hả?!
Nhà Lữ Hành:
Xem nội dung trong thư thì đúng là cô ấy đang bệnh nặng.
Decembre:
Lúc ra ngoài tôi đã cầm nhầm thư. Haiz, thế này thì không kịp sinh nhật của con trai tôi rồi...
Paimon:
Hôm nay lại cầm nhầm thư à? Anh Decembre đúng là xui xẻo y như trong lời đồn luôn.
Decembre:
Có thể số tôi là thế rồi. Thôi không nói chuyện nữa, tôi phải tranh thủ chạy về lấy thư đây. Mong là còn kịp.
Decembre:
Đây là thù lao của hai vị, hợp tác vui vẻ. Tôi còn phải đi gửi thư cho con trai nữa, lần sau gặp lại nhé!
Paimon:
Nhưng mà... Sao lại đi mất rồi! Chúng ta còn cả đống vấn đề muốn hỏi mà...
Paimon:
Bỏ đi, có Phiếu Đặc Cách là được rồi. Hả?! Sao chỉ có một chút thế này? Bấy nhiêu còn chưa đủ ăn một bữa cơm nữa!
Nhà Lữ Hành:
Xem ra đêm nay phải nhịn đói rồi.
Paimon:
Khôngggg, tôi đói lắm luôn rồi, huhu.
Nakul muốn tìm một nơi thích hợp để nghiên cứu học vấn...
Nakul:
Hai vị xin dừng bước. Nghe nói hai vị là người rảnh rỗi nhờ gì được nấy đúng không...
Nakul:
Khụ, thật ra trước đây có một cô bé mặc váy tím nhờ tôi chiếu cố hai vị nhiều hơn.
Nakul:
Tôi nghĩ nếu như hai vị nhờ gì cũng giúp, vậy thì cần gì tôi giúp đỡ nữa. Chi bằng nói hai vị hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn mới đúng.
Nhà Lữ Hành:
Giúp đỡ thì được, nhưng không giảm giá nhé.
Nakul:
Cái này thì tôi biết. Dù có làm được hay không thì tôi cũng sẽ trả thù lao theo giá thị trường. Mora không dùng được ở đây, vậy thì dùng Phiếu Đặc Cách để thanh toán nhé.
Paimon:
Kết quả thế nào cũng được nhận thù lao sao? Có thật không?
Nakul:
Thật chứ. Chuyện này cũng rất khó khăn, cũng tại Nizami cả, nắm đấm thì lợi hại, nhưng lại dùng sai chỗ.
Nakul:
Tôi còn muốn ở lại đây tìm một nơi thích hợp để nghiên cứu học vấn. Tốt nhất là có giá sách, có bàn, có tấm bảng lớn để viết sách và dán tài liệu...
Nakul:
Hẳn là hai vị đã đoán được nơi mà tôi nghĩ tới là gì rồi đúng không? Nhưng chỗ đó không cho thuê, lý do là gì có hỏi thì cũng thế. Tôi thấy căn phòng đối diện có kết cấu tương tự, có thể dùng tạm.
Nakul:
Nhưng chỗ đó rất kỳ lạ, giống như bị người nào đó chiếm mất, lại còn ít khi mở cửa. Tôi chưa bao giờ gặp người đó, cũng chưa từng thấy cửa mở bao giờ.
Nakul:
Nên tôi đã nhờ Nizami làm người đại diện, anh ấy vốn là vệ sĩ mà tôi đã thuê, làm việc rất ổn. Nhưng anh ta nói chuyện với người đó không được, trao đổi thất bại.
Paimon:
Ừm... Cảm thấy hình như đàm phán không phải sở trường của anh ấy.
Nakul:
Đúng vậy. Anh ta ở bên ngoài đập cửa, còn bên trong thì quát ra. Đúng là khiến tôi phải bất ngờ mà.
Nhà Lữ Hành:
Chà.
Paimon:
Cái này không ăn nhập gì với đàm phán luôn á!
Nakul:
Nên tôi mới muốn nhờ hai vị giúp tôi nói chuyện với người đó, để người đó đồng ý cho thuê không gian mình đang chiếm dụng. Giá cả trong vòng 54.000 Phiếu Đặc Cách là được.
Nakul:
Tôi không mong là thành công đâu, nhưng tôi cũng muốn thử. Phiền hai vị nhé...
Nakul:
Nếu lúc trước không chọc giận Carranza thì tốt rồi, không chừng bây giờ nói chuyện với anh ta sẽ dễ dàng hơn. Haiz.
Paimon:
(Nghe Nakul nói thì hình như người đó không hoan nghênh dân nước ngoài nhỉ? Có khi nào người đó cũng không thèm quan tâm tới chúng ta không?)
Nhà Lữ Hành:
(Gõ cửa.)
Ai Đó:
Ai thế?
Ai Đó:
...Nơi này biến thành điểm tham quan từ lúc nào thế?
Paimon:
旅行者, nghiêm túc một chút nào. Đừng quên mục đích của chúng ta đấy.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi được người khác ủy thác đến đây để thương lượng.
Paimon:
Chúng tôi được người khác ủy thác đến, không biết anh có thể cho thuê căn phòng này không? Đương nhiên, người ủy thác sẽ dùng Phiếu Đặc Cách để chi trả!
Ai Đó:
Lúc trước cũng xảy ra vài chuyện tương tự thế... Chính là cái người nói chuyện õng ẹo kia cử các người tới à.
Ai Đó:
Thôi được, nể tình anh ta kiên nhẫn như thế... Các người nói cái giá đi.
Paimon:
(Tốt quá, xem ra có thể thương lượng rồi.)
Paimon:
(Nakul có nói mức giá chấp nhận được, chúng ta nên hỏi thẳng giá chót ngay từ đầu hay thử ép giá nhỉ?)
Paimon:
Được rồi, giá mong muốn của người ủy thác là 54.000 Phiếu Đặc Cách. Tôi cảm thấy cái giá này khá hời đấy.
Ai Đó:
54.000? So với cái giá mà tên điên đập cửa lần trước đưa ra... chỉ tăng lên có một chút thôi. Đúng là keo kiệt mà.
Paimon:
Thế mà còn ít á? Tôi thấy nhiều lắm rồi mà.
Ai Đó:
Các người không biết gì cả. Có biết Carranza không? Anh ta hào phóng hơn nhiều, anh ấy chấp nhận chi... 108.000 đấy!
Paimon:
Nhiều tới vậy sao?
Ai Đó:
...
Ai Đó:
...Đương, đương nhiên là thật rồi. Trông tôi giống người hay nói dối à?
Paimon:
Thì chúng tôi đã thấy được anh đâu!
Paimon:
(Nghe giọng rụt rè lắm, chắc anh ta chỉ bịa chuyện để lừa chúng ta thôi.)
Paimon:
(旅行者, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây?)
Paimon:
Ngay từ đầu chúng tôi đã nói là chỉ có 54.000 rồi. Đòi đến 108.000 thì quá đáng quá...
Paimon:
Nếu không đồng ý thì chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành từ bỏ thôi.
Ai Đó:
Để lâu hơn nữa là giá sẽ tăng lên đấy... Lần sau các người tới thì phải mang thêm rất nhiều phiếu mới thuê được đó!
Ai Đó:
Tôi quan sát thị trường tốt lắm, nên sẽ không đồng ý dễ dàng như thế đâu...
Paimon:
Anh dựa vào đâu mà nói vậy chứ?
Ai Đó:
Đương nhiên là dựa vào kinh nghiệm rồi! Hai lần trước đã cho tôi biết là cứ không đồng ý thì giá sẽ tăng cao thêm. Đạo lý đơn giản mà?
Paimon:
Cái đạo lý tào lao gì thế này!?
Ai Đó:
Trẻ con thì đương nhiên không hiểu rồi. Tóm lại là chưa đến lúc phải đồng ý đâu, đi đi.
Paimon:
Ơ... Xem ra anh ta không đồng ý rồi. 旅行者, chúng ta về báo cho Nakul thôi.
Paimon:
Chúng tôi về rồi đây! Chuyện là thế này...
Kể lại chuyện đã xảy ra cho Nakul nghe...
Nakul:
Ừm... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giữ lời, nên đây là thù lao như đã hứa.
Nakul:
Ừm, tiếp theo nên làm gì bây giờ...
Nelly còn thiếu một "thời cơ tốt nhất" để hoàn thành đề bài...
Paimon:
Ồ? Sao trong này lại có máy chụp ảnh nhỉ?
Nelly:
"Nơi có tin tức thì sẽ có máy chụp ảnh", hai người chưa từng nghe câu nói này sao?
Nelly:
Nghe thấy ở đâu đấy? Câu đó tôi vừa mới bịa ra mà!
Nelly:
Ôi, quả nhiên trên đời này vốn dĩ không có thứ gì mới lạ cả. Mặc kệ tôi nói cái gì, viết cái gì, đều giống như bắt chước người khác ấy.
Nhà Lữ Hành:
Máy chụp ảnh đã có đây rồi, nhưng tin tức ở đâu đây?
Nelly:
Tin tức... cũng giống như câu cá vậy. Phải kiên nhẫn chờ đợi, cho ra phán đoán chính xác vào thời điểm thích hợp, như thế mới có thể câu được cá lớn...
Nelly:
À không, ý tôi là, như thế mới có thể câu được tin tức nổi bật. Hửm? Hình như cũng không đúng lắm, thôi kệ đi!
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ nghiệp dư ghê. Cô là phóng viên sao?
Nelly:
Nhầm rồi. Tôi là phóng viên nghiệp dư.
Paimon:
Vả lại, tại sao phóng viên nghiệp dư lại ở đây chứ?
Nelly:
Để hoàn thành đề bài mà tiền bối đã giao cho tôi, chính là dùng máy ảnh chụp lấy khoảnh khắc sinh động khi cai ngục Pháo Đài Meropide đang làm việc!
Nelly:
Nhưng lúc trước vì giải quyết giấy tờ có liên quan nên tốn khá nhiều thời gian... Cứ xem thử đây này.
Nelly lấy ra một xấp giấy tờ, viết chi chít đủ loại điều khoản với ký tên. Nhìn thôi đã thấy chóng mặt...
Nelly:
Lo liệu xong toàn bộ quá trình này thì đã quá giờ trực ban rồi. Nếu dùng câu cá để ví dụ thì bây giờ hết cá để câu rồi...
Paimon:
Hả? Nhưng lúc này vẫn đang có cai ngục trực ban mà?
Nelly:
Nhưng tôi muốn câu Phiên Bản Bạch Kim ấy, nếu như chọn Chức Năng Cơ Bản hoặc Dọn Dẹp Biển Sâu thì cứ có cảm giác thiếu ấn tượng... Cho dù hoàn thành được đề bài đi nữa, tiền bối chắc chắn cũng sẽ không khen tôi.
Nhà Lữ Hành:
Nếu không muốn trắng tay thì đừng kén chọn nữa.
Nelly:
Nói đúng lắm, tôi nên nhìn thẳng vào năng lực của mình, không mơ mộng nữa... Hic, tôi là một thợ câu vô dụng... À không, là phóng viên nghiệp dư vô dụng.
Nelly:
Được rồi, than thở xong rồi thì phải lấy lại tinh thần thôi! Có thể nhờ các vị giúp tôi một chuyện không? Tôi sẽ trả thù lao!
Paimon:
Cô nhanh thật đấy... Nhưng giúp đỡ thì cũng phải xem nội dung là gì đã. Cô nói yêu cầu ra trước đi?
Nelly:
Cai ngục bên đó tên là Grainville, theo suy đoán của tôi thì giá trị tin tức của anh ấy tương đương với Robot Bảo Trì Xử Lý Tình Huống...
Nelly:
Nếu chụp ảnh anh ấy thì mới có thể hoàn thành công việc. Tiền bối sẽ không thể nói gì được nữa.
Nelly:
Nhưng anh ấy không hề đi qua bên này! Các vị có thể dẫn anh ấy tới chỗ thích hợp để tôi chụp ảnh không?
Nhà Lữ Hành:
Cô cứ nói rõ tình hình với anh ấy là được rồi mà?
Nelly:
Như vậy thì anh ấy sẽ đơ lắm, khác gì với tạo dáng chụp ảnh chứ?
Nelly:
Tôi nghĩ trước tiên cứ tắt loa đi, sau đó báo với Grainville, nói loa bên này bị trục trặc, nhờ anh ấy đến xem thử.
Nelly:
Như vậy thì sẽ chụp được tấm ảnh cai ngục Pháo Đài Meropide đang làm việc cực kỳ sinh động rồi!
Nelly:
Đề bài này hoàn thành hay không đều trông cậy vào hai vị đó! Hãy giúp tôi nhé!!
Paimon:
Nghe cũng không khó lắm. 旅行者, chúng ta giúp cô ấy đi.
Nelly:
Tôi nhất định phải chụp được bức ảnh khiến tiền bối bất ngờ!
Nelly:
Hic, tôi vẫn muốn Phiên Bản Bạch Kim...
Paimon:
Xin chào, chúng tôi phát hiện chiếc loa bên kia hình như xảy ra vấn đề gì đó.
Grainville:
Lại bị trục trặc à? Lạ thật... Rõ ràng lúc trước đã nhờ Clynes sửa rồi mà. Xem ra tay nghề của anh ta còn thua cả tôi nữa, ngày xưa tôi chỉ cần vỗ hai cái là được rồi.
Grainville:
Để tôi đi qua đó xem thử.
Paimon:
Vất vả cho anh rồi!
Nelly:
Cuối cùng cũng có thể hoàn thành đề bài mà tiền bối giao cho tôi rồi! Cảm ơn các vị nhé!
Paimon:
Xem ra cô đã chụp được một bức ảnh cực kỳ sinh động rồi nhỉ.
Nelly:
Đúng vậy, xem thử đi.
Paimon:
Kiểu nghệ thuật nhìn vào chẳng hiểu gì cả...
Paimon:
Như vậy là được rồi sao?
Nelly:
Có vấn đề gì sao? Tôi thấy tuyệt lắm mà! Tiền bối sẽ không ngờ tới cho mà xem.
Paimon:
Thật không hiểu nổi tiêu chuẩn của cô luôn...
Nelly:
Ôi, đây là "ý nghĩa của biểu tượng lớn hơn nội dung thực tế". Tôi tin tiền bối sẽ hiểu được ý nghĩa của nó!
Nelly:
Dù sao thì cũng cảm ơn các vị đã giúp đỡ, cái này cho các vị. Hihi, lần sau nếu có thể nói chuyện với nhau ở chỗ câu cá thì tốt quá rồi!
Grainville:
Rốt cuộc vấn đề ở đâu chứ? Hmm...
Grainville:
Cần tuân thủ quy định lao động ở Khu Sản Xuất, an toàn là trên hết. Nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi làm việc.
Ký hiệu bánh răng trên tường khiến các cai ngục vô cùng đau đầu...
Galvaryet:
Một là anh nghĩ cách xóa bỏ nó, hai là tìm xem rốt cuộc do ai làm ra.
Maupoil:
Cô nói nghe dễ quá nhỉ... Tôi đã thử hết các loại nước tẩy rửa rồi, không thể xóa được. Mạnh hơn nữa... thì chỉ có thể thử Khắc Tinh Ảo Linh Nước Đục thôi.
Galvaryet:
Khắc Tinh Ảo Linh Nước Đục? Anh muốn đục thủng tường để mọi người ngủ chung với cá à?
Maupoil:
Vậy thì chỉ có thể tìm thủ phạm thôi. Nhưng bây giờ chúng ta không có chút manh mối nào hết.
Paimon:
Sao thế? Chúng tôi có thể giúp được gì không?
Maupoil:
Là thế này, nhìn hình trên tường đi. Pháo Đài Meropide có lệnh cấm vẽ bậy mà...
Maupoil:
Chúng tôi đã thử hết mọi cách nhưng vẫn không thể xóa nó đi được. Nếu có thể tìm ra thủ phạm thì tốt rồi...
Galvaryet:
Cũng không phải không có manh mối. Tôi có nghe Clynes nói là trong Viện Khoa Học Fontaine có một loại ký hiệu, cần dùng phương pháp đặc thù để giải mã.
Maupoil:
Ý là ký hiệu này có thể là loại mà anh ta nói sao?
Galvaryet:
Lúc đó tôi không có hứng thú nên cũng không hỏi thêm gì. Nếu anh ta ở đây thì chắc sẽ giải được.
Galvaryet:
Đúng là không loại trừ khả năng này. Nhưng nếu thật sự như vậy thì... haha, anh ta nên hiểu luật lệ ra sao mới phải.
Galvaryet:
旅行者 và Paimon, hai người là nhà mạo hiểm giàu kinh nghiệm, liệu có cách gì không?
Galvaryet:
Giúp chúng tôi tìm thủ phạm, hoặc tìm Clynes để anh ta tới xem thử. Ừm... Cứ xem đây là ủy thác chính thức đi, chúng tôi sẽ trả Phiếu Đặc Cách.
Paimon:
Được rồi. Nếu là ủy thác chính thức thì chúng tôi sẽ nghĩ cách.
Galvaryet:
Cảm ơn. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thử xem có thể tìm ra cách xóa ký hiệu đó không.
Maupoil:
Bắt một con Hải Thú Bồng Bềnh tới để nó nhổ nước bọt lên thì có khả thi không nhỉ?
Galvaryet:
Nghiêm túc đấy à? Dạo này áp lực của anh lớn quá sao? Tinh thần còn ổn không đấy? Công việc có phải quá tải rồi không?
Maupoil:
Tôi rất bình thường. Tôi chỉ muốn thấy Hải Thú Bồng Bềnh nhổ nước bọt thôi mà.
Galvaryet:
Anh... cứ nghỉ phép đi đã.
Paimon:
Hả? Không phải Clynes đây sao?
Paimon:
...Hửm? Clynes ở nơi này, vậy là ký hiệu kia thật sự là do anh để lại sao?
Clynes:
Hửm? Sao lại là hai người chứ...?
Clynes:
Hai người nói gì thế? Tôi không hiểu gì cả, hay là đi hỏi người khác xem?
Nhà Lữ Hành:
Paimon, xem ra chúng ta tìm sai người rồi.
Paimon:
Tìm sai người... Không đúng! 旅行者, đừng để bị lừa. Trong này ngoài anh ta ra thì không còn ai khác cả. Nhất định là anh ta rồi!
Clynes:
Được rồi, hai người thắng, là tôi làm.
Clynes:
Haiz, tôi còn tưởng có thể dựa vào cái này để tìm người quen ôn chuyện xưa... Không ngờ lại là hai người.
Paimon:
Dựa vào cái này để tìm người quen sao?
Clynes:
Đúng vậy. Mật thư này là do ngài Butor tạo ra, và người biết cách giải mã trong Viện Khoa Học Fontaine cũng không nhiều lắm. Tôi cũng vì từng được chiếu cố nhiều nên mới biết được thôi...
Clynes:
Tiếc là ngài ấy mất sớm, loại mật thư cũng không được các quản lý xem trọng. Nên tôi nghĩ, nếu như vẫn còn người có thể giải được mật mã thì chúng tôi có thể tâm sự về chuyện quá khứ.
Clynes:
À, không phải là tôi không muốn nói chuyện với hai người, chỉ là giữa chúng ta thiếu một ít chủ đề chung thôi.
Nhà Lữ Hành:
Đừng miễn cưỡng, đúng là không có gì để nói hết.
Clynes:
Cậu đúng là thật thà. Tôi từng có một người bạn, nói chuyện cũng thẳng thắng như vậy, cũng từng vì vậy mà gây ra không ít phiền toái...
Clynes:
Bây giờ nhớ lại, đó đúng là thời gian vui vẻ đáng nhớ.
Clynes:
Quay về vấn đề chính, tìm tôi làm gì thế?
Paimon:
Suýt nữa thì quên mất! Galvaryet và Maupoil nhờ chúng tôi điều tra thủ phạm vẽ bậy.
Nhà Lữ Hành:
Anh tự thú đi.
Paimon:
Tự thú đi! Nếu chống cự lại lệnh bắt giữ thì chúng tôi sẽ không nương tay đâu.
Clynes:
Haiz... Không thể thương lượng à? Maupoil tạm thời không nhắc tới, nhưng tôi không muốn rơi vào tay Galvaryet.
Clynes:
Liệu hai người có thể bỏ qua chuyện này không?
Paimon:
Nhưng Maupoil đã nói Pháo Đài Meropide cấm vẽ bậy rồi. Phạm luật là không tốt đâu.
Clynes:
Nếu nhìn thoáng một chút, mật thư cũng không khác gì mấy chữ viết trên tường mà, đều là thứ để trang trí tô điểm thêm thôi.
Clynes:
Thế này đi, tôi sẽ quay về đó, nhưng có tố giác tôi hay không thì để 旅行者 quyết định vậy.
Clynes:
Đương nhiên, nếu giúp tôi thoát khỏi cảnh rơi vào tay Galvaryet, thì tôi sẽ báo đáp.
Clynes:
Tôi giao vận mệnh của mình cho hai người đấy, đi thôi.
Galvaryet:
Đã tìm được Clynes rồi sao. Nhưng thủ phạm vẽ bậy... đã tìm được chưa? Hoặc nên nói là đã có manh mối gì chưa?
Paimon:
Chuyện này ấy à...
Galvaryet:
Tôi cũng đoán là thế.
Clynes:
Haiz, những lý do để tôi lấp liếm cũng công cốc rồi. Giờ mấy người muốn làm gì tôi thì làm đi.
Paimon:
Luật là luật mà.
Maupoil:
So với việc trừng phạt anh, thì tôi muốn xóa dấu vết này hơn đấy.
Clynes:
Anh có hứng thú với mật thư à? Để kể cái này thì hơi tốn thời gian chút, cứ ngồi xuống rồi tôi sẽ kể cho nghe.
Maupoil:
Không, tôi không có hứng thú. Anh chỉ cần nói cho tôi biết cách xóa nó đi là được...
Clynes:
Cái đó cũng dài dòng lắm, dù sao cũng cần dùng đến màu sơn và kỹ thuật đặc biệt mà...
Maupoil:
Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, kể ngắn gọn chút thôi, năn nỉ đấy.
Galvaryet:
Cứ kệ bọn họ đi. 旅行者, Paimon, đây là thù lao như đã hứa, cảm ơn đã giúp đỡ nhé.
Maupoil:
Đã nói rồi, tôi còn việc phải làm...
Clynes:
Làm việc phải có trước có sau, tìm hiểu rõ nguyên lý trước đã...
Galvaryet:
Đau đầu quá. Tôi và chị gái có hẹn đi ăn tối với nhau, dù có giải quyết được hay không thì đến giờ tôi cũng sẽ đi đấy.
Cai ngục Maupoil của Pháo Đài Meropide cảm thấy mệt mỏi vì công việc của người khác...
Decembre:
Ái chà! Đây không phải 旅行者 và Paimon sao?
Decembre:
Đừng có lạnh lùng như thế mà. Chuyện lần trước tôi vẫn còn khắc ghi trong lòng đây.
Paimon:
Chuyện lần trước... À! Chúng tôi còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi đây!
Decembre:
Thế, thế à? Mà lần trước là chuyện gì ấy nhỉ? Tôi không nhớ gì cả!
Decembre:
Người thông minh hay nói, thay vì nhìn về quá khứ thì hãy dõi mắt tới tương lai. Hay là chúng ta bàn về chuyện hợp tác sau này đi!
Decembre:
Hiện tại tôi có một việc không tệ, đang lo là không có người hỗ trợ đây. Nếu hai vị rảnh thì cứ tới đó xem thử nhé?
Paimon:
Hừ, chúng tôi sẽ không dễ dàng mắc bẫy nữa đâu...
Nhà Lữ Hành:
Thù lao không tệ là bao nhiêu?
Paimon:
Này!
Decembre:
Đây chính là lý do tôi thích hợp tác với người như 旅行者 đấy. Người ta hay nói thế nào ấy nhỉ, là... nhanh gọn!
Decembre:
Vậy để tôi báo giá, bảo đảm sẽ khiến các vị hài lòng.
Decembre:
100 Phiếu Đặc Cách, thế nào?
Paimon:
100?!
Decembre:
Nhìn vẻ mặt của các vị, chắc đã bị sự hào phóng của tôi làm cho bất ngờ chứ gì.
Nhà Lữ Hành:
Không đủ để mua nắp chai Fonta nữa đấy.
Paimon:
Đúng đó! Đúng là không thể tin nổi mà!
Decembre:
Vậy còn chưa đủ nhiều à? Tuổi trẻ đúng thật là... đừng đòi hỏi nhiều như thế.
Decembre:
Phải biết là mấy người khốn khổ rất hay tìm những thứ việc nhẹ lương cao này để làm đó...
Maupoil:
Decembre, cuối cùng cũng tìm được anh! Lần trước chúng tôi phát hiện anh báo giá thấp hơn công việc gửi thư của mình để người khác làm giùm anh đấy...
Maupoil:
旅行者 và Paimon? Các vị sẽ không tin mấy lời dối trá của tên này đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Hic, chúng tôi bị lừa một lần rồi.
Maupoil:
Haiz, vậy là tôi đến muộn một bước rồi.
Maupoil:
Tóm lại là đừng tin những gì anh ta nói. Anh ta chuyên chọn những người vừa tới Pháo Đài Meropide, chưa hiểu luật lệ để lừa đảo, đã có không ít người bị lừa rồi.
Decembre:
Lừa đảo gì chứ? Nói khó nghe thế. Giữa chúng ta có gì khác nhau đâu? Cai ngục các người cũng dùng Phiếu Đặc Cách để ủy thác người ta làm việc mà...
Maupoil:
Nhưng chúng tôi không cắt xén tiền công để đút vào túi riêng.
Decembre:
Đang ám chỉ gì đây? Không có chứng cứ thì đừng có ngậm máu phun người nhé.
Maupoil:
Muốn có chứng cứ đúng không? Phòng tạm giam vừa yên tĩnh vừa có đầy đủ chứng cứ đấy. Thật là, rõ ràng bên Đường Hầm Mỏ Tinh Thể còn có chuyện cần làm...
Maupoil:
Đúng rồi, 旅行者 và Paimon, nếu các vị rảnh thì giúp tôi nhé...
Paimon:
Không phải lúc nào chúng tôi cũng rảnh rỗi đâu!
Nhà Lữ Hành:
Thù lao chắc sẽ cao nhỉ, việc này tôi nhận.
Paimon:
Này!
Maupoil:
Haha, đương nhiên là sẽ chi trả theo quy định rồi. Các vị cũng biết tiêu chuẩn rồi đấy, tôi không lừa đảo đâu.
Maupoil:
Chuyện là thế này, Đường Hầm Mỏ Tinh Thể xuất hiện Dị Chủng Biển Sâu... Nếu cứ mặc kệ thì nguy hiểm lắm, phải nhanh chóng xử lý mới được.
Maupoil:
Tôi đưa người này tới phòng tạm giam trước, trao đổi với đồng nghiệp chắc sẽ tốn một chút thời gian... Chờ làm xong thủ tục tôi sẽ qua đó ngay.
Paimon:
Được rồi. Vậy anh nhanh lên nhé.
Maupoil:
Tôi sẽ tranh thủ, nhưng thủ tục ấy mà... nhanh hay chậm không phải do tôi quyết định. Bên kia nhờ vào các vị nhé.
Paimon:
Sao bây giờ anh mới chịu đến? Đám Dị Chủng Biển Sâu đều bị chúng tôi đuổi đi hết rồi.
Maupoil:
Ồ, vậy là việc này đã xảy ra với tôi rồi sao.
Paimon:
Là sao?
Maupoil:
Là khi tôi đến hiện trường thì đã có người khác hoàn thành công việc rồi. Tôi không cần làm gì cả.
Maupoil:
Đây là của các vị. Thật sự rất cảm ơn, đêm nay tôi có thể ngủ ngon rồi!
Phát hiện có một mẫu giấy kỳ lạ trong sách...
Paimon:
"Nghệ Thuật Giao Thiệp"...? Hừm, tên sách nhìn thôi đã thấy chán rồi! Không có hứng... Hửm?
Paimon:
Ơ? Trong này có kẹp một tờ giấy? Ừm... "Đến trước quầy lễ tân tham gia nghiên cứu độ hài lòng của Nhà Ăn Đặc Cách, có cơ hội nhận được phần thưởng là Phiếu Đặc Cách..."
Paimon:
Phiếu Đặc Cách... Chà! Có Phiếu Đặc Cách để lãnh kìa! Không ngờ còn có vụ này, chúng ta nhanh lên nào!
Paimon:
Quầy lễ tân... Chúng ta đi thử vận may xem nào!
Paimon:
Chào tiểu thư Monglane!
Monglane:
...
Paimon:
(Ối! Cảm thấy khá khó gần đấy.)
Nhà Lữ Hành:
(Hay là thử dùng "Nghệ Thuật Giao Thiệp" xem?)
Paimon:
(Đúng nhỉ! Không ngờ quyển sách đó còn có thể phát huy công dụng vào lúc này.)
Paimon:
Để xem nào... Tìm được rồi! "Nếu như lớn tiếng thì có thể áp đảo đối thủ về mặt khí thế..."
Paimon:
Áp đảo đối thủ về mặt khí thế! Tôi hiểu rồi! Nói tóm lại là phải lớn giọng một chút chứ gì?
Paimon:
Ê, chào tiểu thư Monglane...
Monglane:
...Tôi nghe rồi, các vị cần gì?
Paimon:
Hả? Dùng được thật này!
Paimon:
Hihi, tiểu thư Monglane, chúng tôi đến tham gia nghiên cứu độ hài lòng! À, tôi đi cùng với người này.
Paimon:
(Đừng lo, tôi sẽ lén đọc sách để nhắc nhở 旅行者! Tóm lại... Ừm! Tóm lại thì cứ nghe theo tôi là được.)
Monglane:
Lại thêm một người tới vì đọc thông báo trong sách...
Paimon:
Ừm! Đúng vậy!
Monglane:
Rốt cuộc có bao nhiêu tờ giấy đây...? Thật ra... Ôi, bỏ đi, không có gì...
Monglane:
Khụ, đợi một lúc nhé... Tôi giải thích quy tắc trước. Tổng cộng có năm câu hỏi, cứ trả lời nhanh nhất có thể. Chú ý là phải trả lời thật nhanh nhé.
Monglane:
Hiểu rồi chứ? Chuẩn bị xong thì chúng ta bắt đầu nhé.
Nhà Lữ Hành:
Chuẩn bị xong rồi.
Paimon:
(Ối, chờ đã! Tôi còn chưa lật sách kịp đây...)
Monglane:
Tốt lắm, chúng ta bắt đầu thôi.
Nhà Lữ Hành:
Chờ đã, tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Monglane:
...Hiểu rồi, nhanh lên nhé.
Paimon:
(Chậc... Sao lại thiếu kiên nhẫn thế chứ...?)
Monglane:
...Chuẩn bị xong rồi chứ?
Nhà Lữ Hành:
Chuẩn bị xong rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chờ đã, tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Monglane:
...Nhanh lên nhé.
Paimon:
(Tôi chuẩn bị xong rồi!)
Monglane:
Câu thứ nhất, giá thức ăn trong Nhà Ăn Đặc Cách hiện tại có hợp lý hay không?
Paimon:
(Ừm... Phải trả lời thế nào nhỉ? Để xem... Tìm được rồi! Hãy thử công thức vạn năng này đi.)
Paimon:
(Trên sách nói "Tôi đồng ý với quan điểm này, nhưng..." tình huống nào cũng dùng được. Dù là Pháp Sư Vực Sâu cũng có thể trao đổi như thường. Nghe có vẻ ghê gớm đấy.)
Paimon:
Hả...? Thứ khó nuốt như thế, có cho tôi cũng chẳng thèm.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng lỡ như không có tiền mua nguyên liệu thì...
Paimon:
Hừm... Nói thế cũng đúng... Không, không đúng! Tôi thà nhịn đói còn hơn!
Monglane:
Khụ, xin cắt ngang một chút.
Paimon:
Hả?
Monglane:
Dựa theo quy định, hạng mục này cần đáp thật nhanh. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo nhé.
Paimon:
Được rồi... Nếu quy định là thế thì...
Monglane:
Câu hỏi thứ hai. Trong thời gian ăn cơm, Nhà Ăn Đặc Cách có cung cấp đủ thức ăn hay không?
Paimon:
Đủ thì có đủ... Nhưng thật sự rất khó ăn!
Nhà Lữ Hành:
Đúng đó, còn đầy đủ hơn cả Bạc Hà Teyvat nữa.
Paimon:
Tôi thà ăn Bạc Hà còn hơn...
Nhà Lữ Hành:
Thật à? Vậy hôm nay ăn Salad Bạc Hà nhé.
Paimon:
Đừng mà! Hai thứ tôi đều không muốn ăn! Hic, tôi muốn ăn Gà Nấu Hoa Ngọt...
Monglane:
Tóm lại... Tôi điền câu trả lời là "có" nhé.
Monglane:
Mệt thật. Chúng ta bắt đầu câu hỏi tiếp theo nhé.
Monglane:
Trước khi hỏi câu thứ ba, tôi xin nhắc lại một lần nữa. Hạng mục này cần trả lời thật nhanh, vậy nên...
Monglane:
Câu hỏi thứ ba. Hệ thống suất ăn ngẫu nhiên có thú vị không?
Paimon:
Làm ơn chú ý tới hương vị hơn đi!
Monglane:
Tôi đồng ý với quan điểm này, nhưng... Nếu là suất ăn ngẫu nhiên thì sẽ bất ngờ hơn khi không biết món tiếp theo là gì, đúng chứ?
Paimon:
Đúng nhỉ... Nghe cô nói xong thì tôi lại cảm thấy nó rất thú vị!
Nhà Lữ Hành:
Paimon...
Paimon:
Sao thế? Tiểu thư Monglane nói có lý thật mà, cảm thấy khó mà phản bác được.
Monglane:
Khụ, xin các vị hãy trả lời thật nhanh nhé.
Nhà Lữ Hành:
Thú vị, cả Quẻ May Mắn cũng rất thú vị.
Paimon:
Đúng vậy! Cứ như rút thăm ấy, không tệ chút nào!
Paimon:
"Cố gắng làm việc thì sẽ giành được thành công!" Thú vị lắm!
Nhà Lữ Hành:
Việc tuyên truyền đúng là vất vả mà.
Paimon:
Hihi.
Monglane:
...
Monglane:
Câu hỏi thứ tư. Nếu Nhà Ăn Đặc Cách bán các suất ăn theo sở thích thì có hợp lý không?
Paimon:
(Hả? Sao tự nhiên lại nói nhanh thế?)
Paimon:
("Áp đảo tinh thần"? "Dẫn dắt chủ đề"? Hình như không đúng. Hay là... dùng công thức vạn năng vậy...)
Nhà Lữ Hành:
(Không đúng lắm... Những vấn đề này...)
Monglane:
Khụ, đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng nói chuyện phiếm. Như tôi đã nói lúc trước, cứ dựa vào trực giác để trả lời thật nhanh là được.
Nhà Lữ Hành:
Rất hợp lý...
Monglane:
Được rồi, cảm ơn đã trả lời. Sau đây là câu hỏi cuối cùng.
Paimon:
Bị ngó lơ à? Câu trả lời của chúng tôi vốn không quan trọng sao?!
Monglane:
Dựa theo những câu trả lời trên, các vị có hài lòng với hiện trạng của Nhà Ăn Đặc Cách không?
Paimon:
Khi nãy cô hỏi cái gì ấy nhỉ? Hình như tôi quên hết rồi!
Monglane:
Không sao, cứ xem như hài lòng hết là được.
Paimon:
Cũng được... Nhưng sao tôi cứ thấy sai sai ở chỗ nào ấy...
Monglane:
Cũng xin nhắc nhở, nếu trả lời là "không" thì sẽ không có Phiếu Đặc Cách đâu.
Paimon:
Quá đáng lắm luôn á!
Monglane:
Vậy cậu thì sao?
Paimon:
Đừng có lơ tôi chứ!
Nhà Lữ Hành:
Tôi rất hài lòng.
Monglane:
Được rồi. Cảm ơn đã phối hợp, sự ủng hộ của các vị chính là động lực để chúng tôi tiến bộ hơn. Xin ký tên ở đây và nhận Phiếu Đặc Cách. Robot dây cót thông minh biết bay cũng có thể ký tên nhận quà.
Paimon:
Hả? Tôi cũng có phần à?! tôi còn không tham gia mà? Mà khoan, tôi là Paimon, không phải robot dây cót biết bay nhé!
Monglane:
Được rồi. Chúng tôi tôn trọng tất cả đề nghị, cho nên mọi người... và cả robot cũng đều có phần.
Paimon:
Đã nói tôi không phải robot dây cót biết bay mà, là Paimon đó! Đừng có lơ tôi như thế!
Monglane:
Hiểu rồi... Tóm lại, vì để các vị tiết kiệm thời gian, tôi đã điền câu trả lời thay rồi. Đừng lo, số lượng Phiếu Đặc Cách được phát đều như nhau, không có khác biệt gì hết.
Monglane:
Tôi đoán tất cả đáp án đều là "hài lòng" hết, đúng không?
Paimon:
Ừm! Vì Phiếu Đặc Cách!
Monglane:
Nếu vậy thì ký tên vào đây là được, phần còn lại cứ giao cho tôi.
Paimon:
Được thôi! Vừa được nhận Phiếu Đặc Cách vừa đỡ phiền phức. Làm phiền cô nhé Monglane.
Monglane:
Cảm ơn đã ủng hộ, xin hãy nhận Phiếu Đặc Cách. Hẹn gặp lại vào lần nghiên cứu sau.
Sau khi nhận Phiếu Đặc Cách, bạn và Paimon chào tạm biệt Monglane.
Paimon:
Nghĩ lại thì hình như Monglane không thèm quan tâm đến câu trả lời của chúng ta luôn nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Chắc là do vấn đề về đặt câu hỏi chăng.
Paimon:
Ừm. Câu khảo sát rất kỳ lạ. Với tôi cũng cảm thấy tiểu thư Monglane có vẻ mệt mỏi...
Nhà Lữ Hành:
"Nghệ Thuật Giao Thiệp" thất bại rồi.
Paimon:
"Nghệ Thuật Giao Thiệp" cái gì chứ! Loại sách này đúng là vô dụng mà!
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, là quyển sách đó có vấn đề.
Paimon:
Đúng không? Nhưng nể mặt Phiếu Đặc Cách, lần này xem như bỏ qua.
Nội dung phát ra trên loa khiến người ta chú ý tới...
Clynes:
Lại gặp mặt rồi. Lúc nãy tôi đánh cược với bản thân, xem người tới có phải là hai người không.
Clynes:
Haha, thắng cũng là tôi, thua cũng là tôi.
Paimon:
Vậy tại sao phải dùng loa để làm chuyện này chứ? Nếu bị Galvaryet bắt được chẳng phải rất phiền phức sao? Anh rất sợ cô ấy mà, đúng không?
Clynes:
Sợ cô ấy? Làm gì có, chỉ là bị cô ấy bắt được thì sẽ rất phiền phức thôi. Nhưng phần lớn thời gian cô ấy đều ở Khu Hành Chính, nếu không có lý do đặc biệt thì cô ấy sẽ không xen vào rắc rối ở khu sản xuất đâu.
Clynes:
Còn tại sao lại muốn dùng loa làm việc này, đương nhiên là vì cuộc sống ở đây quá nhàm chán rồi.
Clynes:
Bây giờ tôi đã hiểu suy nghĩ của Teilhard rồi, anh ta cũng cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt, nên mới không ngừng tìm kiếm niềm vui. Tính ra tôi chỉ học theo người khác thôi.
Clynes:
Hẳn là hai người cũng có người bạn như thế nhỉ? Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ kỳ lạ, thỉnh thoảng lại gây ra vài chuyện dở khóc dở cười để làm phiền bạn bè.
Nhà Lữ Hành:
Có chứ.
Paimon:
Tôi thật sự không thể hiểu nổi anh. Nếu đã cảm thấy chán thì sao không rời khỏi Pháo Đài Meropide chứ? Chẳng lẽ anh là tội phạm à...
Clynes:
Nếu muốn thì tôi có thể rời khỏi đây bất kỳ lúc nào, tôi tự nguyện ở lại nơi này thôi.
Clynes:
Cuộc sống ở đây tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Không sợ mưa gió, sinh hoạt có quy luật, cũng không cần đau đầu vì những vấn đề quá phức tạp.
Clynes:
Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô bé tên Lanoire kia. Nếu như là tôi thì tôi sẽ chọn không rời khỏi nơi này. Tôi thà không biết gì về thế giới bên ngoài còn hơn.
Nhà Lữ Hành:
Đó là vì anh đã từng nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Clynes:
Nói đúng lắm. Muốn cho ra phán đoán thì cũng cần có tài liệu.
Paimon:
Nhưng nếu ở lại nơi này, chẳng phải sẽ không gặp được bạn bè sao? Trừ khi bạn bè của anh cũng xuống đây...
Clynes:
Tin tốt thì chuyện này không ảnh hưởng đến tôi. Tin xấu thì do bạn bè của tôi đã mất hết rồi.
Clynes:
Haiz, tôi không giỏi nói về chủ đề này đâu.
Clynes:
Lúc họ còn sống, tuy hướng nghiên cứu của chúng tôi không phải xuất sắc gì, xin kinh phí cũng rất khó khăn, nhưng cuộc sống không thể xem như vất vả.
Clynes:
Nhưng sau này các sự cố cứ thi nhau ập tới. Ngài Butor qua đời vì bạo bệnh, Phòng Thí Nghiệm Trung Tâm phát nổ, Teilhard cũng mất trong sự cố đó.
Clynes:
Còn có một người bị khai trừ... Thôi bỏ đi, không nhắc nữa.
Clynes:
Tóm lại, toàn là những chuyện tôi không thể giúp được gì. Nhưng cuộc sống ở Pháo Đài Meropide rất đơn giản, không có vấn đề gì mà tôi không thể xử lý được.
Clynes:
Dù có thì cũng không tới phiên tôi lo lắng. Cho nên, tôi không có bất mãn gì với cuộc sống hiện tại, chỉ là thỉnh thoảng lại muốn tìm người để ôn chuyện cũ mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể hiểu.
Clynes:
Hôm nay nói chuyện rất vui, Phiếu Đặc Cách này xin tặng hai người, xem như tôi mời uống một ly ở Tiệm Xương Mục nhé.
Clynes:
Cạn ly và tươi cười lên nào. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.
Hình như thành viên của Đoàn Kịch Ba Tấm Phiếu đang chuẩn bị cho vở kịch mới...
Meilhat:
Ừm... Lời thoại cuối cùng là "Nhưng không ngờ thứ phản chiếu trong đôi mắt của kẻ thù lại là gương mặt vì báo thù mà dần trở nên lạnh lùng của ta..."
Meilhat:
Không đúng. Tự nhiên báo thù xong lại đi hối hận thì kỳ quá. Hơn nữa, trả thù đám tòng phạm trước đó thì nhanh gọn lắm mà, còn đối diện với thủ phạm chính thì lại nhân từ nương tay thế...
Fourmon:
Cái đó là do cảm xúc nền đã thay đổi. Cô nhìn xem, sau mỗi lần báo thù xong thì thái độ của cô ấy đều sẽ dao động vì thấy tình trạng thê thảm của kẻ thù.
Fourmon:
Dù sao chúng ta cũng không nên cổ xúy cho chuyện vì trả thù mà hy sinh cả cuộc đời mà...
Meilhat:
Không được, tôi cảm thấy kết thúc đó không thể thuyết phục được tôi. Anh viết kịch bản như thế sẽ bị người ta mắng mất...
Fourmon:
Cô đừng có dựa vào quan điểm cá nhân để phán đoán như thế.
Meilhat:
Haiz, lại nữa rồi, tôi lại thấy anh mới là người hay đoán đấy. Đừng có suốt ngày dạy người ta phải làm sao. À đúng rồi, đúng lúc có một khán giả ở đây này.
Meilhat:
Người bạn tóc vàng kia ơi, cậu tên gì thế?
Nhà Lữ Hành:
Tôi tên 旅行者.
Meilhat:
Xin chào, cậu ngồi ở đây thì chắc là thích xem kịch đúng không? Tốt lắm, xin được tự giới thiệu, tên tôi là Meilhat.
Meilhat:
Người này tên Fourmon.
Fourmon:
Xin chào...
Meilhat:
Chúng tôi là...
Fourmon:
?
Meilhat:
Những lúc thế này thì anh phải nói tiếp chứ. Chúng tôi là "Đoàn Kịch Ba Tấm Phiếu" tiếng tăm lẫy lừng!
Fourmon:
Được thôi, chúng tôi là "Đoàn Kịch Ba Tấm Phiếu" tiếng tăm lẫy lừng...
Meilhat:
Haha, thật ra thì không nổi tiếng chút nào cả. Diễn viên thường trú chỉ có hai người chúng tôi thôi.
Fourmon:
Thế thì từ đầu đừng có giới thiệu như thế. Còn nữa, tôi cũng không đồng ý chuyện gọi tôi là "nghệ sĩ trứ danh" lúc dùng loa tuyên truyền nhé...
Meilhat:
Thổi phồng tí thôi ấy mà. Hơn nữa tôi tin một ngày nào đó anh Fourmon đây sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng.
Fourmon:
Thôi ngưng đi. Tôi diễn thử ở đây chỉ là nổi hứng thôi...
Meilhat:
Anh Fourmon có tài lắm, nói không chừng một ngày nào đó sẽ được bước lên sân khấu của Viện Ca Kịch Epiclese ấy chứ.
Fourmon:
Haha, đừng khen tôi mãi thế... À mà tôi từng lên đó rồi mà! Cũng vì bị xét xử ở đó nên mới phải tới đây đấy!
Meilhat:
Ờ, cũng đúng nhỉ. Tóm lại, 旅行者, vở kịch chúng tôi vừa tập khi nãy tên là "Nữ Bá Tước Monte-Mer", nhưng là phần cuối của nó, chúng tôi muốn nghe ý kiến của người khác.
Meilhat:
Không sao, kịch chính là để cho mọi người xem. Hay là hay, chán là chán, đâu cần phải hiểu biết lý thuyết gì đó mới có thể cho ý kiến chứ.
Meilhat:
Vậy thì, Fourmon, chúng ta diễn một đoạn cho 旅行者 xem đi!
Fourmon:
Khụ... Vậy thì bắt đầu nhé, "có người nói chỉ có hai loại thuốc chữa khỏi đại đa số tội ác, một là thời gian, hai là trầm mặc..."
"Có người nói chỉ có hai loại thuốc chữa khỏi đại đa số tội ác, một là thời gian, hai là trầm mặc."
Câu chuyện bắt đầu ở một vùng đất lưu vong có tên là "Monte-Mer".
Vị hôn phu của cô gái tên Juliette đã bị sát hại tàn nhẫn, bản thân cô cũng bị hại phải lưu vong.
Nhưng ngọn lửa căm thù vẫn cháy bừng trong lồng ngực, cô không muốn khuất phục trước thời gian và trầm mặc.
Cuối cùng, đến một ngày, cô muốn chạy thoát khỏi nơi này, làm cho những kẻ độc ác kia phải trả giá đắt!
Nhờ vào số phận, cô không chỉ chạy thoát khỏi "Monte-Mer", mà còn lấy được kho báu trong núi.
Cô liên tục trả thù những kẻ thù năm đó.
Nhưng cô lại sa vào trong khoái cảm báo thù, dần dần đánh mất trái tim lương thiện ban đầu.
Đối diện với tình cảnh thê thảm của kẻ thù xưa, cô có nhận ra điều đó hay không?
Có lẽ, đây cũng là lý do vì sao đến giây phút cuối cùng, lưỡi dao ám sát kia lại rời khỏi mục tiêu...
Fourmon:
Juliette... Vì sao lại là cô chứ, Juliette?
Meilhat:
Đúng, là ta, hẳn là ngươi không thể ngờ tới chứ gì. Năm đó ngươi sát hại vị hôn phu của ta, còn muốn đày ta đến "Monte-Mer", liệu có từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình sẽ rơi vào kết cục này không?!
Fourmon:
Cô, cô là đồ độc ác! Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi...
Fourmon:
Hai tuần trước lúc ở trên tòa, ngươi đã nói: "Một cân thịt trước ngực là tiền vốn, máu và thịt dư ra chính là tiền lời!", sau đó hại chết Anthony!
Fourmon:
Hắn ta mặt mày trắng bệch nằm giữa tòa án, người xung quanh chỉ trơ mắt nhìn trái tim của hắn ngừng đập!
Meilhat:
...Hừ, kẻ đưa ra lời khai giả, tội ác mà hắn phạm phải khi xưa, cuối cùng ta cũng có thể đòi lại cả vốn lẫn lời. Có kết cục như thế cũng là do hắn ta gieo gió gặt bão mà thôi!
Fourmon:
Còn nam diễn viên chính Raoult, tự nhiên bị chiếc đèn treo lớn ở trên sân khấu rơi xuống đè chết...
Meilhat:
Nếu không phải hắn ta nói lời dối trá, ta và người yêu của mình làm sao rơi vào bẫy của các ngươi chứ?
Fourmon:
Vậy nên cô tiếp cận ta để thay đổi cấu tạo của đồng hồ, nửa đêm sẽ bắn ra lưỡi dao sắc bén lấy đi tính mạng của ta, đúng không?
Meilhat:
Đúng vậy.
Fourmon:
Juliette, xin hãy tha lỗi cho ta... Cô có nhìn thấy, sau khi Anthony chết đi, vợ của hắn đã tự sát theo chồng, để lại đàn con thơ chỉ biết khóc thương cho cha mẹ hay không...
Fourmon:
Cô thật sự muốn nhìn thấy cảnh đó ư? Hãy nghĩ đến Raoult đi, mẹ của hắn ôm lấy thi hài của con mình, mái tóc bạc trắng, vẻ mặt tiều tụy, đau khổ khôn xiết.
Fourmon:
Ta tự hiểu mình là kẻ mang tội, nhưng cô có biết tại sao bọn ta lại hại vị hôn phu của cô hay không? Bởi vì hắn đã hại chết anh em của bọn ta...
Meilhat:
Ta không tin! Ngươi đang nói dối!
Fourmon:
Tin hay không thì tùy cô. Juliette, sợi dây tội ác đã trói chặt chúng ta lên cột đá vận mệnh nhấp nhô...!
Fourmon:
Nếu như báo thù có thể khiến cô được giải thoát, vậy thì cô hãy đâm con dao trong tay vào lồng ngực ta đi! Nhưng ta có thể cam đoan rằng, báo thù xong cũng không thể khiến con người nhẹ nhõm hơn... Thay vào đó là rơi vào đau khổ vô tận.
Fourmon:
Cô hãy nhìn hoàn cảnh thê thảm của ta lúc này đi, ta có thể đảm bảo điều này hơn bất kỳ ai...
Meilhat:
Sao lại như thế này? Gã đàn ông đau khổ suốt ngày mượn rượu làm vui này chẳng phải chính là điềm báo trước hay sao? Ta vốn còn cho rằng sau khi báo thù sẽ được giải thoát.
Meilhat:
Nhưng không ngờ thứ phản chiếu trong đôi mắt của kẻ thù lại là gương mặt vì báo thù mà dần trở nên lạnh lùng của ta...
Meilhat:
Xong rồi, 旅行者, thật ra là thế này... Đây là điểm chúng tôi cảm thấy cần phải thảo luận lại.
Meilhat:
Dựa theo nội dung vở kịch thì sẽ có hai hướng kết thúc, một là nữ chính Juliette từ bỏ việc báo thù, mang theo kho báu du lịch vòng quanh thế giới.
Meilhat:
Hướng còn lại là Juliette hoàn thành việc báo thù, nhưng trong lòng trở nên trống rỗng. Sau khi quyên góp hết toàn bộ tài sản thì sống cô độc đến hết quãng đời còn lại ở nơi mình và vị hôn phu từng gặp mặt.
Meilhat:
Sao nào, nếu là khán giả thì cậu thích cái kết nào hơn?
Meilhat:
Hả, thật sao?
Fourmon:
Tôi đã nói rồi mà, khán giả có thể hiểu được đấy. Bởi vì đã có một ví dụ báo thù thành công nhưng không được hạnh phúc là Jerome ở ngay trước mắt rồi còn gì.
Fourmon:
Kiểu tư duy "giải quyết hết kẻ thù để có hạnh phúc" cũng không thể nói là sai. Nhưng hạnh phúc cần được tạo ra chứ không thể dùng cách cực đoan như báo thù để có được.
Fourmon:
Báo thù không thể có được hạnh phúc, chỉ có thể nhận được khoái cảm tội ác nhất thời. Sau khi cảm giác này biến mất, nếu không tìm được phương hướng khác thì sẽ trở nên trống rỗng.
Fourmon:
Vừa phải báo thù, vừa phải tìm được sự cứu rỗi khác nữa, điểm này rất quan trọng!
Meilhat:
Ừm... Cũng có lý, tuy tôi vẫn thấy không phục lắm.
Meilhat:
Cảm ơn 旅行者, ý kiến này rất quan trọng!
Fourmon:
Ừm, đúng vậy. Sau cuộc thảo luận này thì chúng tôi đã có thể cùng nhau điều chỉnh rồi, hy vọng có thể biểu diễn suôn sẻ...
Meilhat:
Hihi, khi chính thức công diễn thì 旅行者 phải tới xem nhé. Sẽ có một kết thúc vượt khỏi tưởng tượng của cậu đấy!
Nhà Lữ Hành:
Thật, thật ư...
Meilhat:
Haha... Do chưa chuẩn bị nên tôi cũng không rõ...
Fourmon:
Vậy thì đừng có nói với 旅行者 chứ.
Meilhat:
Đây cũng là một kiểu quảng cáo mà. 旅行者, mong cậu nhận lấy phần thù lao này, nhớ thường xuyên đến đây chơi nhé.