arrow_back Genshin Impact: задания
Sắc Màu Cổ Xưa - Màn 1
Tranh Vẽ Đỏ Thẫm Và Bọt Biển
Список заданий
Ở ngoại ô Fontaine, gặp phải Melusine đang bị Eremite quấy rối...
Mamere:
Ừm. Đây là nhà của em. E hèm! Hoan nghênh đã ghé thăm... Xin hãy góp ý cho em nhé...
Paimon:
Không cần câu nệ như vậy! Thì ra "rất yên tĩnh, là nơi tuyệt vời để vẽ" là bởi vì nó cách xa ngôi làng...
Mamere:
Seymour, tôi về rồi.
Seymour:
(Lạch cạch) Chào mừng tiểu thư đã trở về. Hôm nay cô vẫn dịu dàng và đáng yêu như ngày nào.
Paimon:
Woa, nói chuyện rồi! Chó robot nói chuyện kìa!
Mamere:
Ừm! Đây là Seymour, là người nhà của em.
Mamere:
Seymour, hai vị này là Путешественник và Paimon, là người tốt đã ngăn kẻ xấu đưa Mora cho tôi.
Paimon:
Đừng nói như thế! Nghe cứ như là chị đã làm chuyện xấu vậy...
Paimon:
Nhưng mà, tại sao "Seymour" lại có thể nói chuyện vậy?
Mamere:
Seymour nói được mà. Không nói được thì chẳng phải bị hỏng rồi sao!
Mamere:
Đúng không đúng không, Paimon?
Paimon:
Không đúng không đúng! Путешественник đừng tùy tiện hùa theo nha! Chó robot ở nơi khác đều không biết nói mà!
Mamere:
Ừm, nhưng mà, đối với người lạ thì cũng có lý. Seymour thật sự biết nói, nó là người bạn tốt nhất của em, còn biết đánh giá tranh của em nữa.
Seymour:
Ra vậy. Phán đoán của cô thật là nhạy bén phi thường, tiểu thư.
Paimon:
(Lại nói chuyện rồi! Lần này tôi nhìn kĩ, không phải Mamere nói bằng tiếng bụng! Nhưng mà... Cuộc đối thoại này có thật sự diễn ra không? Cảm giác như câu trước không khớp với câu sau...)
Nhà Lữ Hành:
Là quà người khác tặng à?
Mamere:
Không phải. Em chỉ gặp khi đang tìm màu vẽ ở quanh đây thôi. Lúc đó Seymour nằm trong đống rác, rất đáng thương.
Mamere:
Thế là em nói chuyện với nó và trở thành bạn bè. Sau đó, em đưa nó về đây, vậy là nó đã có gia đình.
Paimon:
Có điều, thứ này ngoài biết nói ra thì còn có khả năng gì không?
Nhà Lữ Hành:
Seymour, bắt tay.
Seymour:
...
Paimon:
Ừm, hình như chỉ phản ứng với lời nói của Mamere...
Nhà Lữ Hành:
Seymour thật bất lịch sự.
Seymour:
...
Paimon:
Cứ coi như Seymour sợ người lạ đi! Đừng quá để bụng!
Mamere:
Xin lỗi nhé, không biết tại sao Seymour chỉ nói chuyện với em.
Mamere:
Khi đối diện với người khác, nó sẽ giống như vậy, không có phản ứng.
Paimon:
Đúng vậy, có thể đây là robot dây cót thần kỳ! Bình thường Mamere vẫn luôn nói chuyện với nó sao?
Mamere:
Đúng vậy. Vì mọi người trong làng không hiểu tranh, nên không bình luận gì. Mặc dù họ rất quan tâm em, nhưng vẫn rất khó nói chuyện.
Mamere:
Không hứng thú với tranh của em như Paimon! Ngoài anh Jakob ra thì chỉ có Seymour là sẵn sàng nói chuyện với em về những bức tranh.
Paimon:
Do chị muốn Mamere vẽ chị thật ngầu thật đẹp mà! "Jakob" kia cũng là bạn của em à?
Mamere:
Ừm, chính là nhà sưu tầm muốn dùng Mora để đổi tranh của em đó. Vừa đẹp trai, vừa hiền lành, anh ấy đã nói chuyện với em về tranh rất nhiều, bảo là có thể hiểu được tranh của em...
Paimon:
(Dù là vậy thì sau cùng cũng không bán tranh cho anh ta nhỉ...)
Paimon:
(Ừm, thứ càng khó có được sẽ càng lợi hại. Tranh của Mamere là bảo vật vô giá sao?!)
Mamere:
Tạm thời bỏ chuyện này qua một bên, chúng ta bắt đầu vẽ đi!
Paimon:
Ồ, cuối cùng thì tác phẩm vô giá cũng sắp xuất hiện rồi!
Mamere:
Chắc cũng không đến mức đó được... Nhưng em sẽ cố gắng hết sức vì món quà này!
Mamere:
Em đi chuẩn bị dụng cụ vẽ trước, chờ em chút nhé!
Paimon:
Được! Vậy đi dạo xung quanh trước thôi.
Mamere:
...
Kaykaus:
Chị đại, con bé không chịu nói gì cả...
Irus:
Hứ! Xem ra không cần nói tiếp nữa, cứ lấy đồ đi!
Mamere:
...
Kaykaus:
Này nhóc! Đừng có làm biểu cảm như vậy chứ.
Irus:
Haiz! Sao ban đầu chúng ta lại nhận thứ việc này chứ? Thôi vậy...
Irus:
Này, Kaykubad! Đừng có đứng đực ra đấy, đưa Mora của ông chủ cho con bé, rồi cầm tranh đi thôi!
Kaykubad:
Có cần phải thế không? Xa như vậy thì ông chủ cũng không thể biết chúng ta làm gì, cứ ỉm luôn số tiền này là được mà?
Kaykubad:
Nói sao nhỉ? Làm ăn mà, quan trọng không phải là tiền, mà là tình cảm...
Paimon:
Này! Mấy người đang làm gì thế!
Irus:
...Hai người chui từ đâu ra thế?
Nhà Lữ Hành:
Trông cô ấy có vẻ như bị quấy rầy.
Kaykaus:
Quấy rầy? Chúng tôi chỉ đang mua tranh thôi...
Paimon:
Mua tranh? Mua tranh gì, bao nhiêu tiền một bức?
Kaykaus:
Hừm... 500,000 Mora? 550,000? 600,000?
Paimon:
Rõ ràng không có nổi một con số chính xác mà!
Irus:
Đứa... Melusine này lại không nói gì, sao chúng tôi biết được!
Paimon:
Không nói gì chẳng phải là không đồng ý sao! Các người định cướp đồ của người ta đúng không?
Irus:
Cái gì mà cướp chứ! Giao dịch công bằng, lại còn không để con bé bị thiệt! Hơn nữa, chuyện này liên quan gì tới hai người?
Paimon:
Đừng có văn vở nữa! Rõ ràng khi nãy tôi nghe tên kia nói muốn độc chiếm số Mora...
Irus:
Hứ...! Đã bảo ngươi đừng có nói năng lung tung rồi mà...!
Kaykubad:
Thì sao chứ? Dù sao thì có lần nào mà không giải quyết theo cách này đâu...
Irus:
Không thể câm miệng lại à? Chúng ta không có hơi sức để đối phó với người không liên quan! Dù sao thì...
Paimon:
Đang nhìn gì đấy?
Irus:
Không có gì! Phiền hai người đừng lo chuyện bao đồng, đừng can thiệp vào cuộc giao dịch của chúng tôi nữa!
Irus:
Nếu không... chúng tôi đành phải giải quyết bằng cách không được tử tế cho lắm!
Paimon:
(Sau cánh cửa truyền đến âm thanh lục đục...)
Paimon:
Hừm, cảm thấy âm thanh còn lớn hơn tưởng tượng nhỉ?
Mamere:
Hic, màu vẽ... màu vẽ... phải đặt ở đây mới đúng...
Paimon:
Với lại, em tên là gì?
Mamere:
Mamere, tên em là Mamere. Em ở đây vẽ tranh, nhưng mà...
Paimon:
Ồ, hóa ra Melusine cũng biết vẽ tranh à?
Mamere:
Đúng vậy... Mỗi ngày đều vẽ. Vì vẽ ra những thứ mình muốn, nên sẽ rất vui.
Paimon:
Mỗi ngày đều vẽ, vậy chẳng phải em là họa sĩ sao?
Mamere:
Ra là vậy, không hiểu lắm. Nhưng có thể nói là họa sĩ.
Paimon:
?
Paimon:
Tóm lại, chúng ta mau giúp thu dọn dụng cụ đi, Путешественник! Dù sao thì tay cô bé cũng rất ngắn, không biết khi cầm bút vẽ sẽ như thế nào nhỉ...
Mamere:
Rõ ràng tay Paimon còn ngắn hơn tay em mà...
Mamere:
Nhưng mà... cảm ơn nhé. Nếu một mình em thu dọn thì sẽ mất rất nhiều thời gian.
Giúp đỡ Mamere nhặt dụng cụ rơi dưới đất...
Paimon:
Được, cơ bản là dọn dẹp xong rồi! Không hổ danh là mình!
Mamere:
Paimon gần như không hề làm gì.
Paimon:
Ơ... Chỉ là phân công khác nhau thôi mà!
Paimon:
Quay lại vấn đề, khi nãy đám người đó tính làm gì vậy?
Mamere:
Ừm... Họ muốn dùng Mora để đổi lấy tranh của em.
Paimon:
Ra vậy, là muốn dùng Mora... Ấy đợi đã, vậy chẳng phải đúng là đến mua tranh sao?
Paimon:
Sao bây giờ? Không lẽ chúng ta thực sự đã phá hỏng chuyện kinh doanh của Mamere rồi sao...
Mamere:
Kinh doanh...? Chắc là... không thể gọi vậy nhỉ? Nếu gọi là "kinh doanh" thì phải giao dịch thứ mà hai bên đều cần mới đúng...
Mamere:
Em không cần thứ Mora này, nên... chắc không gọi là kinh doanh được.
Paimon:
Không cần Mora?! Không phải em là họa sĩ nổi tiếng gì đó chứ...
Mamere:
Nổi tiếng, ý là có người biết đến sao?
Mamere:
Vậy cũng coi như nổi tiếng nhỉ? Vì trước đó cũng có người lạ tới tìm em, tự xưng là nhà sưu tầm nghệ thuật gì đó, muốn dùng rất nhiều Mora để đổi lấy tranh của em...
Paimon:
Chủ động tìm đến sao?! Lại còn ra giá cao à... Chẳng trách khi nãy nói là không cần Mora. Nếu mà tranh của mình cũng được giá như vậy thì...
Mamere:
Ấy, Paimon cũng biết vẽ à?
Paimon:
Cái này thì không, tuy nhiên nếu bắt đầu học từ hôm nay thì...
Nhà Lữ Hành:
Chắc là không kịp nữa nhỉ?
Paimon:
Biết rồi, nhưng đúng là trông thích thật...
Paimon:
Có điều, nhà sưu tầm mà em nói là ai vậy?
Mamere:
Là một người khá ngầu. Hơn nữa... cũng rất dịu dàng.
Mamere:
Nếu không phải anh ấy đột nhiên nhắc đến Mora thì chắc em cũng tặng tranh cho anh ấy rồi... Tại sao những người cao cao cứ thích nói chuyện về Mora nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Nghệ thuật là vô giá.
Mamere:
Cũng không phải là vô giá, nhưng đối với em thì Mora và tranh hầu như không có liên quan gì...
Paimon:
Nhưng mà, Mamere, có thể cho chị xem tranh của em không? Chị cũng có hứng thú với tranh của em lắm...
Nhà Lữ Hành:
Paimon chỉ hứng thú với giá trị của tranh thôi...
Paimon:
Tôi đâu phải lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó! Thật đấy! Chỉ là muốn thưởng thức nghệ thuật thôi nhé!
Mamere:
Cũng được, chỉ là...
Mamere:
Nếu Paimon đã hứng thú như vậy, hay là để em vẽ cho cả hai một bức chân dung nhé.
Paimon:
Hả? Thật sao?!
Mamere:
Cả hai đã giúp em đuổi mấy người kia, còn giúp em thu dọn dụng cụ nữa. Khi nãy em nghĩ không biết nên cảm ơn thế nào.
Mamere:
Chỉ là... dùng tranh để cảm ơn, có hơi kỳ lạ không?
Paimon:
Không! Chắc chắn là không rồi!
Paimon:
Đúng rồi Mamere, vậy có thể chỉ định hướng vẽ cho em không?
Mamere:
Hả? Được chứ.
Mamere:
Nhưng trước đó em cần phải sắp xếp dụng cụ. Thùng màu vẽ bị đám người đó làm đổ hết rồi, chắc phải về nhà một chuyến đã.
Mamere:
Путешественник, Paimon vào trong làng đợi nhé, em dọn đồ một lát rồi qua ngay.
Paimon:
Làng?
Mamere:
Hmm? À, làng của chúng em, nơi được gọi là Làng Merusea đó.
Mamere:
Chỉ cần bơi xuống từ đây và đi thẳng về phía trước thôi...
Paimon:
Hihi, được, vậy qua đó trước thôi!
Mamere:
Anh Путешественник, chị Paimon.
Paimon:
Hửm?! Mamere?!
Mamere:
Chị Paimon, đã lâu không gặp. Vui quá nên hơi ngạc nhiên.
Paimon:
Cũng không hẳn là đã lâu, vừa mới chưa bao lâu mà... Khoan đã, sao Mamere lại về trước vậy!
Paimon:
Hơn nữa, trên đường tới đây cũng đâu có nhìn thấy...
Mamere:
Em dọn đồ xong là đến đây đợi ngay đó.
Paimon:
Đây chính là Làng Merusea sao? Nhiều ngôi nhà nhỏ thật!
Paimon:
Nói không chừng trong làng còn có đầu bếp Melusine, nhà mạo hiểm Melusine, và cả kiến trúc sư Melusine chuyên xây những ngôi nhà nhỏ cho Melusine nữa! Nhà của Mamere trông thế nào nhỉ?
Mamere:
Nhà của em rất đẹp, rất yên tĩnh. Là một nơi tuyệt vời để vẽ tranh. Đi theo em nhé.
Paimon:
Hả? Cái lọ nhỏ này là gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Để tôi xem.
Paimon:
Ồ, hình như là... màu vẽ? Tuy là chỉ còn một ít...
Paimon:
Путешественник... Путешественник? Không sao chứ?
Paimon:
Hmm, hay là chúng ta ngồi nghỉ ở đây một lát? Không chừng tại lúc nãy bơi mệt quá...
Nhà Lữ Hành:
Không sao rồi.
Paimon:
Ừm, vậy thì được, đừng cố quá... Nếu sau này có gì khó chịu thì cứ nói ra nhé!
Mamere:
Ừm... Anh Путешественник, chị Paimon...
Paimon:
A, Mamere! Chuẩn bị dụng cụ xong rồi sao?
Mamere:
À ừm, chuyện đó... ừm, cảm ơn vì đã dành thời gian ghé thăm... ừm, và đánh giá, nhưng mà...
Mamere:
Chuyện là, chuyện là, màu vẽ dùng hết rồi...
Paimon:
Hở?
Mamere:
Là thứ đựng trong chiếc lọ đó... Màu sắc vừa ấm áp vừa đẹp...
Mamere:
Hãy ở đây đợi em một chút, em đi thu thập ít màu vẽ, sẽ về nhanh thôi...
Paimon:
Không sao! Nếu nó là một kiệt tác vô giá, thì tất nhiên phải dùng màu vẽ vô giá rồi!
Mamere:
Nhìn kìa, chính là khoáng thạch bên kia. Tiếp theo chỉ cần...
Paimon:
Ừm, anh chị rất thành thạo trong việc khai thác đó! Em cứ để đó đi!
Mamere:
Xin... xin đợi một lát, nếu cứ đào lên như thế sẽ không được đâu...
Nhà Lữ Hành:
(Chiến đấu) Xem ra nói không thông rồi.
Irus:
Hả?! Không thông? Cản trở người ta làm ăn như vậy thì là ngươi đúng à?!
Irus:
Phiền chết được! Xông lên! Cho chúng một bài học!
Kaykubad:
Thấy không, tôi nói rồi, cuối cùng vẫn sẽ thành ra như vậy...
Paimon:
Không ngờ là dùng cách này để giải quyết...
Paimon:
Chỉ cần đem khoáng thạch này mài thành bột là có thể làm màu vẽ, đúng không Mamere?
Paimon:
Ấy, Mamere đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây mà...
Nhà Lữ Hành:
Chắc là ở phía trước.
Paimon:
Thật là, thân hình thấp bé thì đừng chạy lung tung chứ... Thôi bỏ đi, chúng ta lên phía trước tìm thử đi!
Paimon:
Ấy? Путешественник không sao chứ? Sao lại ngây người ra rồi...
Nhà Lữ Hành:
Không sao, chỉ là hơi chóng mặt thôi.
Paimon:
Lại như lúc nãy sao? Ừm... không phải là do ăn chưa no đấy chứ?
Paimon:
Đừng gượng ép bản thân quá... Vậy, chúng ta đi lên phía trước nhé?
Nhà Lữ Hành:
Ra vậy, xem ra ta phải lộ thân phận rồi...
Irus:
...Hả? Thân phận? Thân phận gì?
Nhà Lữ Hành:
Bọn ta là người thi hành công vụ.
Paimon:
...?
Paimon:
À ừm... Đúng! Các ngươi cũng khá khi phát hiện ra sớm đấy!
Kaykaus:
Sao... sao bây giờ, chị đại...
Irus:
Sợ... sợ cái gì! Hắn nói vậy thì ta tự nhận là Nữ Hoàng Snezhnaya cũng được! Bộ nói gì các ngươi cũng tin sao?!
Irus:
Nhìn kỹ xem, hai tên này là người thi hành công vụ gì chứ! Ngươi cũng đâu phải chưa gặp qua đám Sảnh... Sảnh gì gì đó...
Kaykubad:
...Sảnh Chấp Pháp.
Irus:
Đúng, Sảnh Chấp Pháp! Thật là, toàn đặt ra mấy cái tên kỳ lạ thế này nhỉ? Tức chết được...
Irus:
Tóm lại! Hai ngươi tưởng bọn ta chưa từng thấy qua người của Sảnh Chấp Pháp sao? Các ngươi đến đồng phục cũng không có mà dám mạo danh à?
Nhà Lữ Hành:
(Chiến đấu) Ta không quan tâm.
Irus:
Rất dứt khoát! Cũng bớt được không ít phiền phức đấy. Tới đây!
Kaykubad:
Thấy chưa, tôi đã nói mà...
Paimon:
Thu thập được nhiều thế này, chắc là đủ dùng rồi nhỉ?
Mamere:
Woa! Nhiều khoáng thạch như vậy, sẽ làm được rất nhiều màu vẽ. Cảm ơn nhé!
Paimon:
Hihi, không cần cảm ơn! Nhưng mà, đều là khoáng thạch màu đỏ cả, có đủ dùng không?
Mamere:
Không sao đâu. Tiếp theo sẽ là bước cuối cùng!
Paimon:
Là nghiền khoáng thạch để làm màu vẽ đúng không?
Mamere:
Hả? Vậy nếu tính cả việc nghiền màu thì là còn hai bước cuối cùng mới đúng...
Mamere:
Những khoáng thạch này có rất nhiều tạp chất, nếu chế tạo trực tiếp thì màu sẽ không đều và rất bẩn.
Paimon:
Hóa ra vẽ tranh cũng có nhiều kiến thức như vậy. Có lẽ đây chính là cảnh giới mà chỉ có bậc thầy mới theo được nhỉ!
Paimon:
Vậy phải làm sao đây Mamere?
Mamere:
Hì hì, lúc này thì phải tìm một ít "khoáng thạch tinh khiết hơn" để nghiền rồi trộn lẫn cùng nhau.
Mamere:
Như vậy thì tỉ lệ tạp chất sẽ giảm, màu sắc làm ra cũng sẽ đẹp hơn.
Paimon:
Vậy tại sao không dùng "khoáng thạch tinh khiết hơn" ngay từ đầu chứ?
Mamere:
Không có nhiều khoáng thạch có độ tinh khiết cao như vậy đâu. Giống như Paimon đang nói "nếu không có Tidalga để ăn thì ăn Bánh Poissonchant" vậy!
Paimon:
Woa, nghe giống như một phép ẩn dụ về văn hóa ẩm thực của Melusine nhỉ... Mà xung quanh đây cũng không có mạch khoáng nào khác nữa rồi!
Mamere:
Ừm. Khoáng thạch tinh khiết hơn, thì phải đi sâu vào bên trong mới có thể tìm được.
Mamere:
Anh chị có muốn nghỉ ngơi không? Việc còn lại cứ giao cho em, em đi rồi về ngay.
Paimon:
À ừm... Khoan đã, bên kia là...
Paimon:
Vòng xoáy... màu đỏ? Hay là hang giun vậy?
Mamere:
Ồ, đây là đường tắt. Anh chị chưa thấy bao giờ sao? Trên đường lẽ ra phải có nhiều mới phải...
Paimon:
Đường tắt? Trông có vẻ không ổn nhỉ? Đây là kiểu "đường tắt chính là con đường dài nhất" trong truyền thuyết sao?
Mamere:
Bình thường em cũng đi đường tắt, bên trong rất an toàn và ấm áp.
Paimon:
Vậy sao... Vậy thì chúng ta đi thôi! Chuyện tìm khoáng thạch có độ tinh khiết cao cứ để mọi người giúp em vậy!
Nhà Lữ Hành:
Dừng tay, ở đây là Fontaine.
Paimon:
Đúng... đúng vậy! Chắc các ngươi cũng biết hậu quả khi phạm pháp ở Fontaine mà!
Irus:
Đừng có giở cái giọng này, các ngươi nghĩ các ngươi là ai?
Irus:
Nhắc lại lần cuối, đừng có lo chuyện bao đồng! Đây là việc làm ăn giữa bọn ta và đứa nhóc này, không liên quan gì tới các ngươi!
Paimon:
Kể ra thì giá vẽ kiểu này đã thấy qua ở đâu đó rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ là thiết kế của bên ngoài...
Paimon:
Mà những Melusine ở Làng Merusea thường sẽ giao dịch với thương nhân bên ngoài thế nào nhỉ? Thương nhân chắc cũng không biết lặn...
Paimon:
Mà khoan, đây có vẻ là một cơ hội kinh doanh đấy! Nếu chúng ta đứng ra làm giao thương cho Làng Merusea với bên ngoài thì chẳng phải sẽ giàu to rồi sao!
Paimon:
Đúng không? Không hổ danh là tôi! Путешественник, sắp tới chúng ta khảo sát kỹ hơn xem sao!
Jakob:
...Phát minh nhỏ của Alain, đến bây giờ trông bề ngoài cũng không có gì thay đổi.
Irus:
Chuyện đó... Ông chủ?
Irus:
Chúng tôi đã lục tung nhà con bé rồi, vẫn không tìm thấy màu vẽ mà ngài cần...
Jakob:
Không tìm thấy sao?
Kaykaus:
Đúng thế. Tuy tìm được rất nhiều lọ đựng màu, nhưng bên trong đều trống rỗng, và có mùi rất hăng, ngửi sẽ rất khó chịu...
Jakob:
Ra là vậy, màu vẽ đã được dùng hết sao... Thật không đúng lúc mà.
Jakob:
Vậy thì... cô Irus, phiền các vị dọn dẹp nơi này nhé. Lục tung lên như vậy cũng hơi phô trương quá.
Jakob:
Còn về chuyện màu vẽ, tôi sẽ nghĩ cách xử lý.
Irus:
Tôi... tôi hiểu rồi...
Irus:
Chuyện này... thật xin lỗi. Lúc trước không hoàn thành nhiệm vụ ngài giao... Chưa kịp đợi tới lúc ngài lộ diện giúp đỡ con bé đó là đã bị người lạ đi ngang qua phá rồi...
Jakob:
Không sao, tôi không để tâm đâu.
Irus:
Ừm, không phải chuyện để tâm hay không... Ngài xem, đây cũng được coi như sự cố không thể tránh khỏi. Vì vậy, thù lao chúng ta đã thương lượng trước đây...
Jakob:
...
Jakob:
Đừng lo lắng, thù lao thì tôi sẽ trả như thường lệ.
Irus:
Thật sao?! Cảm ơn ngài! Haiz, nếu tất cả ông chủ đều thấu hiểu lòng người như ngài thì tốt biết bao!
Jakob:
Tóm lại, tôi không lãng phí thời gian của các vị nữa, hãy dọn dẹp hết đống lộn xộn này trước đi.
Mamere:
...Lộn xộn?
Irus:
Ối...
Nhà Lữ Hành:
Các người làm gì ở đây?
Paimon:
Tên màu tím kia! Ngươi cùng nhóm với những tên muốn cướp tranh của Mamere đúng không? Hừm, ta hiểu rồi!
Paimon:
Ngươi đã thuê mấy tên này đi cướp tranh của Mamere... không lẽ là muốn tạo lòng tin chỗ cô bé rồi mới thực hiện hành vi mờ ám sao...
Paimon:
Hừm, mà màu vẽ hình như không phải mục tiêu mờ ám gì nhỉ...
Jakob:
Quý vị, nghe trộm người khác nói chuyện không phải là thói quen tốt đâu nhé.
Paimon:
Cái tên này, nhân lúc Mamere không ở nhà liền chạy tới lục tung lên. Vậy mà còn có mặt mũi nói bọn ta nghe trộm sao?!
Paimon:
Kể ra thì đều là robot dây cót cả, nhưng tại sao chỉ có Seymour là nói chuyện được thế?
Paimon:
Hmm... Nếu là như vậy thì tại sao lại bị vứt ở đây?
Paimon:
Nếu là phát minh mới của Viện Khoa Học Fontaine thì...
Paimon:
Ấy? Đợi chút, có phải do sự cố thí nghiệm hồi trước của Viện Khoa Học Fontaine, nên Seymour đã bị văng tới tận chỗ này không?
Paimon:
Cũng phải... Vậy thì, chuyện Seymour rốt cuộc là sao nhỉ?
Seymour:
...
Paimon:
Vẫn không nói gì cả... Quả nhiên như Mamere đã nói, Seymour chỉ trò chuyện với cô bé.
Irus:
Hừ! Thứ này rốt cuộc là...
Jakob:
...
Jakob:
Chỉ là đống sắt cũ thôi.
Jakob:
Phát minh nhỏ của Alain, ngươi cũng ngủ yên rất lâu rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Còn muốn đánh sao?
Paimon:
Đừng giở trò nữa! Rốt cuộc sao ngươi lại phải cố chấp với những màu vẽ này như vậy? Còn không ngần ngại làm ra những chuyện xấu này nữa...
Jakob:
Thật là... Mục đích của "chúng tôi" thì tôi đã nói rõ rồi.
Jakob:
Còn về tiểu thư Mamere. Nếu chúng ta còn cơ hội gặp nhau, thì lúc đó tôi rất mong chờ tác phẩm của tiểu thư.
Mamere:
...
Paimon:
Cái tên này...
Jakob:
Vậy thì, tạm biệt nhé quý vị, và cả robot biết tư duy này nữa. Đi thôi cô Irus, tôi còn việc cần giao cho các vị.
Paimon:
Này! Khoan đã, kẻ màu tím kia, đừng hòng chạy!
Mamere:
Đợi... đợi đã! Trông Seymour có vẻ không ổn...
Seymour:
(Lạch cạch)
Seymour:
Tôi rất xin lỗi, Mam...
Mamere:
Ối?! Seymour?!
Mamere:
Hết năng lượng... vậy có nghĩa là...
Mamere:
Hic... Sao lại... sao lại như vậy chứ...
Paimon:
Mamere... Em vẫn ổn chứ?
Mamere:
Seymour... Anh Jakob, ngay từ đầu chỉ đang lừa em. Nói "yêu thích tranh của em", "có thể hiểu được câu chuyện trong tranh"...
Mamere:
Lại còn khiến Seymour ra nông nỗi này... Thật không thể tha thứ mà...! Hic...
Paimon:
Mamere, chúng ta đến Đại Sảnh Fontaine tìm kỹ sư đi! Chắc là có thể sửa được, nói không chừng còn trở nên tốt hơn đó. Chúng ta lại có thể đi tìm màu vẽ nữa!
Paimon:
Ừm... Vậy chúng ta cùng thu dọn đi nhỉ, Mamere? Hy vọng chúng không làm hỏng bức tranh.
Mamere:
Cảm ơn... anh Путешественник và chị Paimon.
Mamere:
Chỉ là... những tác phẩm trước đây bây giờ còn có ý nghĩa gì chứ? Nếu như Seymour không thể đánh giá tác phẩm như trước kia nữa...
Mamere:
Sẽ chỉ còn là tác phẩm không ai hiểu... Cũng không được coi là tác phẩm, chỉ là thứ lộn xộn như người ta nói thôi.
Paimon:
Đừng nói như vậy. Chẳng phải ngay cả tên màu tím đó cũng nói tranh của Mamere có ma lực sao? Hơn nữa, chị cũng đánh giá rất cao tranh của em mà!
Paimon:
Mà trước đó em nói người trong làng không hiểu về tranh, rốt cuộc là thế nào? Là nói mọi người không hiểu những gì em vẽ, hay là...
Mamere:
Đúng vậy, mọi người không ai hiểu.
Paimon:
Không hiểu... Hừm, chắc là vì họ không có trình độ nghệ thuật như Mamere nên... không hiểu được hàm ý bên trong chăng? À ừm, phải biết kiến thức xã hội và hiểu biết về lịch sử nữa nhỉ...
Paimon:
Ừm, nhưng tóm lại là... anh chị có thể xem những bức tranh này không?
Mamere:
Dạ được.
Cả hai nhặt một bức tranh từ dưới đất lên...
Paimon:
Ồ, cái này là...
Paimon:
(Tuy không hiểu nội dung của tranh, nhưng hình như rất lợi hại... Hơn nữa, hmm, nói ra có vẻ không thích hợp lắm, nhưng nói không chừng đúng là rất đáng tiền...)
Paimon:
Đẹp... đẹp quá! Hmm... chi tiết ở đây, có cảm giác sống động như thật. Phải... phải không? Những Melusine khác không hiểu chắc là vì...
Mamere:
Đừng ép bản thân phải nói ra những điều này. Em vừa nhìn là đã biết rồi.
Mamere:
Nhưng mà, vẫn cảm ơn anh chị. Anh chị thật tốt bụng.
Paimon:
Hic. Xin lỗi, quả thật chị không hiểu nội dung của tranh... Nhưng mà, tranh thực sự rất đẹp...
Paimon:
Путешественник, chúng ta tiếp tục thu dọn đi...
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể hiểu.
Paimon:
Hả? Có thể hiểu gì... nội dung của tranh à?
Mamere:
Không cần phải ép bản thân lừa dối em đâu. Em sẽ phấn chấn trở lại mà.
Nhà Lữ Hành:
Bức tranh này là...
Nhà Lữ Hành:
...Hai chú gấu đang đập tay.
Mamere:
Hả?
Paimon:
Ồ! Kể ra thì...
Mamere:
Chuyện này... lẽ nào anh hiểu được sao...
Mamere:
Vậy anh... cảm thấy bức này thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Rất đẹp.
Mamere:
Thật sao? Đừng có giả bộ lừa em đó...
Paimon:
Em phải tự tin lên! Chị tuy không hiểu về tranh, nhưng cũng cảm thấy rất đẹp đó!
Mamere:
Dạ! Cảm ơn. Khi vẽ tranh thì em muốn cho người khác thấy những thứ đẹp đẽ. Anh chị cảm thấy vậy thì thật là tốt quá.
Mamere:
Có điều, đây là lần đầu tiên có người hiểu được tranh của em... Mọi người ở trong làng không thể hiểu nội dung, chỉ nói nó "rất đẹp".
Mamere:
Về sau em dần hiểu ra, mọi người vì không hiểu được tranh nên đành khen "rất đẹp" để em thấy vui. Họ đều rất tốt bụng, nhưng như vậy cũng không ổn.
Mamere:
Vì thế, Jakob... nói có thể hiểu được tranh, thực sự em rất vui. Em cảm thấy những cảnh tượng trong lòng rốt cuộc cũng có thể truyền đạt cho người khác.
Paimon:
Hừ, cái tên màu tím đó thật đáng ghét!
Mamere:
Nhưng bây giờ không quan trọng nữa rồi.
Mamere:
Cha đã kể cho em rất nhiều khung cảnh đẹp, em thấy thế giới này thật xinh đẹp và vui tươi. Nhưng em không giỏi nói chuyện, nên muốn dựa vào những bức tranh để khiến người khác thấy vui vẻ.
Mamere:
Nhưng những Melusine khác chỉ khích lệ em, nói là rất đẹp. Họ rất quan tâm tới em, em cũng rất thích họ, nhưng em vẫn muốn có người hiểu được tranh của mình.
Mamere:
Vì vậy, Seymour là người bạn quan trọng nhất của em, Seymour đánh giá tranh rất nghiêm túc chứ không chỉ đơn giản là "rất đẹp". Cho nên lúc mới gặp Jakob em thực sự rất vui.
Mamere:
Vốn dĩ sau khi nghe Jakob nói những lời đó, em còn nghĩ "Sau này chỉ cần vẽ cho Seymour xem là được rồi. Những người khác chỉ đang an ủi mình thôi."
Mamere:
Có điều, anh chị đã hiểu được, vậy thì chứng tỏ sẽ có người hiểu được tranh của em, sẽ có người thấy được vẻ đẹp mà em muốn mọi người chiêm ngưỡng!
Mamere:
Anh chị cũng giống như Seymour, đều là bạn tốt của em!
Paimon:
Tuy là rất vui, nhưng bị so sánh với chó robot thì tâm trạng cũng thấy hơi phức tạp...
Paimon:
Tóm lại, chúng ta tiếp tục dọn dẹp thôi! Thật là, đám người đáng ghét đó, bới lộn xộn hết cả...
Giúp đỡ Mamere thu dọn những bức tranh rơi dưới đất...
Paimon:
Chạy mất rồi...
Paimon:
Hmm, em có sao không? Có bị thương không?
Mamere:
...Em không sao. Anh chị thực sự là người của "Sảnh Lumitoile" à? Lợi hại ghê...
Paimon:
Cái đó để lừa bọn chúng thôi! Cái tên "Sảnh Lumitoile" này cũng chỉ là Путешественник bịa ra thôi...
Paimon:
Nhưng dù sao thì Путешественник nhìn rất chính trực, còn chị thì rất ngầu, cũng giống người của chính quyền mà đúng không?
Paimon:
Thẳng hơn cả Vô Phong Kiếm luôn!
Paimon:
Chạy mất rồi... Haiz, sao đám người này cứ phải ăn một trận đòn mới yên được nhỉ?
Paimon:
Em không sao chứ?
Mamere:
...Em không sao, cảm ơn. Em... không giỏi giao lưu với đám người đó.
Mamere:
Cả hai... lợi hại thật.
Paimon:
Hì hì, dù sao Путешественник và chị cũng là nhà mạo hiểm chuyên nghiệp mà! Mấy tên này sao so sánh được!
Mamere:
Không... không phải nói về thân thủ của anh ấy. Với lại ban nãy chị Paimon chỉ đứng nhìn thôi mà...
Paimon:
Vì chị là người dẫn đường! Đây là phân công thôi! Đúng không Путешественник?
Jakob:
Không ngờ lại gặp được người khác ở nơi này. Hai vị cũng tới tìm tư liệu sao?
Jakob:
Tuy là một nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng phong cảnh rất đẹp. Nếu lấy cảnh vật ở đây, chắc chắn sẽ vẽ ra tác phẩm khiến người khác hài lòng.
Paimon:
Ấy? Bên trong rương chứa gì vậy...
Nhà Lữ Hành:
Không được tùy tiện lục đồ người khác.
Paimon:
Hứ, có lục lọi gì đâu! Chỉ vô tình nhìn thấy thôi mà!
Paimon:
Nhưng trong rương hình như là... linh kiện máy móc? Tuy chỉ có một ít...
Paimon:
Không chừng là công cụ để sửa chữa Seymour? Hmm, nghe Путешественник vậy, không nên lục lọi thì tốt hơn...
Nhà Lữ Hành:
Em tự đi thu thập màu vẽ sao?
Nhà Lữ Hành:
Hình như trước đây cũng từng giúp Albedo thu thập Quặng Tinh Ngân...
Paimon:
Đúng rồi. Có điều quặng đào được lại chẳng dùng được vào đâu...
Mamere:
Dạ! Vì em muốn vẽ ra thứ đẹp đẽ nhất.
Mamere:
Tuy màu vẽ thường cũng rất tốt, nhưng không thể vẽ ra thứ mà em hài lòng, cũng không thể vẽ được anh Путешественник ấm áp và chị Paimon lung linh như vậy.
Mamere:
Đợi em một lát nhé! Em đi thu thập màu vẽ đã.
Nhà Lữ Hành:
Hay là để anh chị giúp nhé.
Paimon:
Đúng đó, tay em ngắn như vậy, cũng không tiện để giữ thùng màu vẽ...
Mamere:
Em... tay em không hề ngắn nhé...!
Mamere:
Hơn nữa... đừng lo lắng. Trước giờ em vẫn một mình đi thu thập màu, cũng quen rồi...
Paimon:
Một mình? Thường thì không có bạn bè đi cùng em sao?
Nhà Lữ Hành:
Khụ khụ.
Paimon:
A! Hmm... Ý là... là muốn nói... xin lỗi...
Mamere:
Hả? Tại sao lại xin lỗi?
Mamere:
Em hiểu rồi! Có phải vì chị Paimon thấy Seymour đi không nổi nữa, nên muốn đi thu thập màu chung để em đỡ buồn đúng không? Chị Paimon thật là tốt bụng.
Paimon:
...
Paimon:
Hmm... Tóm lại, chúng ta cùng đi nhé? Dù sao thì cũng thuận tiện hơn đôi chút... phải không?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cùng đi nào.
Mamere:
Dạ... Nếu mọi người muốn thì chúng ta cùng đi vậy...
Mamere:
Cảm ơn, em rất vui.
Paimon:
Hihi. Dù sao thì chị cũng rất muốn thấy bức tranh do Mamere vẽ mà!
Paimon:
Woa, cảm thấy hoa mắt chóng mặt quá... Đoạn đường này thật thần kỳ... Đây cũng là văn hóa của Melusine sao...
Paimon:
Nhìn kỹ thì lúc xuống đây chúng ta có đi ngang qua. Không ngờ ở đó lại có một tảng đá lớn như vậy...
Mamere:
Ừm! Nơi này rất ấm áp, có cảm giác rất an tâm đúng không? Là cha đã nói với em, nơi này có nhiều khoáng thạch với độ tinh khiết cao. Việc cứ giao cho em, mọi người đợi ở đây nhé.
Paimon:
Hmm, trông có vẻ không khác gì với khoáng thạch thường...
Mamere:
Hả? Rõ ràng là màu sắc khác nhau mà!
Paimon:
Khác, khác nhau? Không phải đều là màu đỏ sao?
Mamere:
Tuy đều là màu đỏ, nhưng khác biệt giữa các màu đỏ với nhau cũng rất rõ ràng.
Mamere:
Không... không sao! Dù gì thì khác biệt là rất nhỏ, không phân biệt được cũng rất bình thường...!
Paimon:
Không phải em vừa nói là khác nhau rất rõ ràng sao?!
Paimon:
Nhưng Mamere hiểu rõ chuyện vẽ vời nhỉ, cả khoáng thạch và màu sắc cũng vậy.
Paimon:
Hóa ra vẽ tranh lại vất vả vậy sao. Phải đi thu thập, chọn khoáng thạch để làm màu vẽ thích hợp. Trước đây cứ tưởng chỉ cần lấy bút để vẽ thôi chứ...
Paimon:
Ơ? Путешественник sao thế? Vẫn ổn chứ?
Nhà Lữ Hành:
Hình như nghe thấy tiếng gì đó.
Paimon:
Nghe thấy...? Nghe thấy gì cơ? Không sao chứ?
Nhà Lữ Hành:
Đừng lo.
Paimon:
Hmm, càng nói vậy tôi càng thấy lo đấy...
Paimon:
Hừm, có liên quan gì tới khoáng thạch này không nhỉ? Có nhiều khoáng thạch chứa độc tố, gây ảnh hưởng đến tinh thần con người...
Paimon:
Nhưng Mamere vẫn luôn dùng khoáng thạch này để vẽ, đáng lẽ không có vấn đề gì mới phải. Mà khoáng thạch này rốt cuộc là thứ gì? Không biết có đáng giá không nhỉ...
Paimon:
Nếu như lấy thêm một chút để bán cho thương nhân bên ngoài, không chừng sẽ...
Nhà Lữ Hành:
Khoáng thạch tinh khiết hơn...
Paimon:
À, hiểu rồi. Ý là "dùng khoáng thạch tinh khiết này làm màu vẽ thì bức tranh Mamere vẽ ra mới là kiệt tác vô giá" đúng không? Vậy cùng giúp một tay thôi, nóng lòng quá đi!
Mamere:
Anh Путешественник, chị Paimon, để anh chị đợi lâu rồi!
Mamere:
Ơ? Kia là...
Paimon:
Hì hì, anh chị đã thu thập được rất nhiều "khoáng thạch tinh khiết" rồi. Thế nào, rất lợi hại đúng không?
Mamere:
Tuyệt quá! Em cảm ơn!
Paimon:
Tuyệt vời, như vậy là có thể làm ra màu vẽ đẹp rồi! Chúng ta mau về thôi!
Nhà Lữ Hành:
Mamere có vẻ rất vui.
Mamere:
Hả? Anh nhìn ra được luôn sao...?
Paimon:
Đuôi em cũng vẫy liên tục luôn kìa...
Mamere:
Ơ! Có đâu!
Mamere:
Nhưng mà, ừm! Em rất vui.
Nhà Lữ Hành:
Có thể làm ra rất nhiều màu vẽ rồi.
Mamere:
À ừm, thì đây cũng là một nguyên nhân.
Paimon:
Vậy à? Thế còn nguyên nhân khác thì sao?
Mamere:
Tóm lại, chúng ta cùng về thôi nhỉ?
Paimon:
Này! Đừng có xem nhẹ lời nói của chị chứ!
Nhà Lữ Hành:
Paimon, đi thôi.
Paimon:
Thật là... Thôi vậy, chỉ cần về là có thể lấy được tranh rồi. Đi thôi, Путешественник!
Mamere:
Cảm ơn nhé. Lại phải để anh chị giúp em dọn dẹp rồi.
Paimon:
Không sao đâu! Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà!
Mamere:
Dạ!
Paimon:
Xem ra tâm trạng của Mamere khá lên rồi! Thật là tốt!
Mamere:
Ừm! Thật vui khi được ở bên anh chị. Giống những lúc rất có hứng để vẽ tranh vậy.
Paimon:
Nhưng nhìn Mamere dọn dẹp đồ đạc, cảm thấy đúng là tay của Melusine thực sự rất ngắn...
Mamere:
Hứ, tay của chị Paimon còn ngắn hơn đó!
Paimon:
Không ngắn chút nào! Tay Mamere mới ngắn!
Mamere:
Tay chị Paimon siêu ngắn! Cực kỳ ngắn!
Paimon:
Được rồi! Vậy thì không ngắn. Mà Mamere có thấy bất tiện khi vẽ không? Dù sao thì giá vẽ cũng khá là cao mà...
Mamere:
Em thấy ổn, tại tay em đâu có ngắn! Nhưng mà... xin lỗi, tạm thời em không thể vẽ cho anh chị được.
Mamere:
Seymour thành ra thế này, em phải sửa chữa lại đã. Seymour là người bạn rất quan trọng.
Mamere:
Xin lỗi. Sau khi sửa xong cho Seymour thì em sẽ vẽ cho anh chị.
Paimon:
Ừm! Vậy chúng ta cùng đến Đại Sảnh Fontaine xem có kỹ sư nào giúp được không nhé!
Mamere:
Kỹ sư...? À... không phải, em hy vọng... tự mình chữa khỏi cho Seymour.
Paimon:
Hả? Khoan đã, hóa ra em còn biết sửa chữa máy móc dây cót sao?
Mamere:
Em thì chắc chắn là không biết rồi!
Paimon:
Hả?
Nhà Lữ Hành:
Gì cơ?
Mamere:
Hả?
Paimon:
Nếu không biết thì phải sửa chữa kiểu gì?
Mamere:
Cha nói trước đây đã từng thấy rất nhiều máy móc và bộ dạng của chúng sau khi tháo dỡ. Vì vậy có thể dạy em cách chữa trị cho Seymour.
Nhà Lữ Hành:
Cha?
Paimon:
Hmm, trước đây cũng nghe em nhắc tới vài lần... Cha của Mamere sẽ là người như thế nào nhỉ? Là kỹ sư Melusine siêu lợi hại với bộ râu dài sao? Hay là Melusine cầm cờ lê?
Mamere:
...
Paimon:
Hả? Sao tự nhiên không nói gì nữa vậy, có gì không phải sao...
Mamere:
Ừm. Dạ. Thì ra là vậy...
Nhà Lữ Hành:
(Lại nữa rồi...)
Paimon:
Đợi chút, Mamere đang nói chuyện với ai vậy?
Mamere:
Nếu chỉ dùng những thứ ở nhà thì... không đủ sao? Nếu vậy...
Paimon:
Này? Mamere... Này?
Mamere:
...Dạ. Con sẽ thử, cảm ơn cha!
Mamere:
Anh Путешественник, chị Paimon...
Paimon:
Ối! Sao đột nhiên lại nói chuyện với chị rồi!
Mamere:
Cha đã bày em cách chữa trị cho Seymour, chỉ cần thu thập đủ linh kiện là được...
Mamere:
Đừng lo lắng! Đợi em chữa trị cho Seymour xong sẽ vẽ tranh cho anh chị.
Paimon:
Không phải chuyện vẽ tranh! Mamere... Em lúc nãy nói chuyện với ai thế?
Mamere:
Là cha đó.
Nhà Lữ Hành:
Cha là ai?
Mamere:
Hmm... Thì cha là cha đó? Anh chị... không nghe được âm thanh của cha sao?
Paimon:
Âm thanh... Ồ! Chuyện đó sao, tất nhiên là nghe được rồi!
Paimon:
(Hừm... Lẽ nào do Seymour bị hỏng nên em ấy bị đả kích rồi sao... Cứ nói theo Mamere vậy! Rồi từ từ an ủi em ấy...)
Paimon:
Khụ, anh chị cũng nghe thấy rồi! Nhưng không hiểu lắm, vậy giờ phải làm sao?
Mamere:
Phải tìm một chút "linh kiện".
Paimon:
Vậy à, là linh kiện thế nào?
Mamere:
Chính là... thứ này. Rất đẹp phải không?
Paimon:
Đây là... phế liệu thì phải?
Mamere:
Cũng không hẳn là phế liệu. Nó sáng lấp lánh, rất đẹp, ở đâu cũng có, mọi người trong làng đều rất thích!
Mamere:
Khi chúng em giúp đỡ nhau, mọi người sẽ tặng nhau linh kiện làm quà. À, Xana cũng rất thích thứ này, vì vậy sẽ đổi đủ thứ đồ hay ho để lấy linh kiện. Mà hình như cô ấy không ở trong làng...
Nhà Lữ Hành:
Đây là tiền tệ của Làng Merusea sao?
Mamere:
Tiền tệ? À, em hiểu rồi, giống với Mora. Hmm, nếu Jakob nói muốn dùng rất nhiều linh kiện để đổi tranh... thì em cũng không đổi! Trừ khi là để chữa trị cho Seymour...
Paimon:
Hiểu rồi, thu thập linh kiện phải không? Chúng ta cũng giúp một tay thôi!
Mamere:
Không được! Linh kiện cũng giống như Mora, mọi người thu thập linh kiện, giống như... em đang nhờ người kiếm tiền cho mình vậy. Nghe có vẻ rất xấu xa!
Mamere:
...Thôi được, cảm ơn. Anh chị thật tốt bụng.
Mamere:
Nhưng em cũng sẽ đi tìm linh kiện. Dù sao thì, nếu bản thân không làm thì cũng thật là xấu xa!
Nhà Lữ Hành:
Ngươi là ai?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi sao?
Jakob:
Quả là một trí nhớ đáng ngưỡng mộ, thưa quý ngài. Đúng là như vậy, trước khi bị phá hỏng kế hoạch, thì chúng ta đã có duyên chạm mặt trên vách núi.
Jakob:
Chỉ có điều, lúc đó thật không ngờ quý ngài đây lại đưa ra lựa chọn giống tôi, quyết định giúp đỡ tiểu thư Mamere.
Paimon:
Đừng có đánh đồng! Tóm lại rốt cuộc ngươi là ai?
Jakob:
Tôi à? Tôi là Jakob, là một nhà sưu tầm nghệ thuật... hay phiêu lưu khắp nơi.
Jakob:
Tiểu thư Mamere, rất vui được gặp lại tiểu thư.
Mamere:
Ngài Jakob...
Mamere:
Vậy... những lời mà ngài Jakob nói với tôi đều là dối trá phải không?
Mamere:
Chưa từng thấy bức tranh như vậy... muốn sưu tầm tranh... có thể hiểu những bức tranh này... gì gì đó...
Mamere:
Tất cả... đều chỉ vì những thứ không liên quan đến tranh, đúng không?
Jakob:
Tiểu thư Mamere hiểu lầm rồi.
Jakob:
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lừa dối. Cho đến nay, tôi vẫn vô cùng yêu thích tác phẩm của tiểu thư.
Mamere:
Rõ ràng lúc nãy còn nói "những bức vẽ lộn xộn"... gì đó...
Jakob:
Tôi xin lỗi vì những từ ngữ không đúng đắn. Chính những sự hỗn loạn này đã thu hút tôi sâu sắc. À, tôi có thể thấy được vẻ đẹp bên trong mà người khác không hiểu được.
Mamere:
Thật, thật sao?
Jakob:
Đương nhiên là thật. Tiểu thư Mamere, kỹ năng vẽ của tiểu thư có ma lực. Cách dùng màu hay việc tự tay làm màu vẽ cũng khiến tôi phải...
Paimon:
Này! Đừng dễ dàng mắc lừa tên này như vậy chứ!
Mamere:
Hả? Lẽ nào là đang lừa em sao...
Nhà Lữ Hành:
Ngươi cần màu vẽ để làm gì?
Jakob:
...Câu hỏi thật thú vị. Quý ngài rất biết cách hỏi đấy.
Jakob:
Vậy thì, cậu thấy màu vẽ này còn có thể dùng để làm gì?
Paimon:
Hừm! Mặc dù không biết ngươi cần màu vẽ để làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt!
Paimon:
Hết mua tranh của cô bé với giá cao, rồi lại thuê người gây rắc rối, còn lục tung nhà cô bé nữa. Nếu chỉ vì vẽ tranh thì đâu đến mức này!
Jakob:
Rốt cuộc là tại sao ư? Chuyện này để sau đi. Để tôi mạo muội đoán thử, các vị vừa thu thập nguyên liệu làm màu vẽ, đúng không?
Jakob:
Vậy thì cho phép tôi được hỏi, quý ngài đây có thể đưa màu vẽ này cho tôi không?
Jakob:
Chúng ta không thù không oán, nên không cần thiết phải trở thành kẻ thù của nhau.
Jakob:
Đổi lại, dù muốn bao nhiêu Mora, chỉ cần trong phạm vi hợp lý, thì tôi đều có thể tặng cho cậu.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao phải hỏi tôi?
Paimon:
Đúng vậy! Màu vẽ này cũng không phải của bọn tôi, lẽ ra phải hỏi Mamere mới đúng!
Jakob:
Quý ngài đang thực sự mong đợi một đáp án, hay đang thăm dò câu trả lời của tôi?
Jakob:
Dù thế nào thì tôi cũng sẽ trả lời chân thành. Chúng ta đều biết rằng, tiểu thư Mamere "sẽ không" ngăn cản tôi lấy màu vẽ, nhưng quý ngài đây thì khác.
Mamere:
...Tôi chưa từng nói vậy! Tôi không nghe anh đâu! Đồ dối trá!
Jakob:
Suỵt, không cần nói nữa, tiểu thư Mamere.
Jakob:
Vậy, tôi có thể kỳ vọng vào sự lựa chọn đúng đắn của quý ngài đây không?
Paimon:
Đương nhiên bọn tôi sẽ không tùy tiện giao đồ của Mamere cho ngươi! Mamere đã nỗ lực như vậy là để vẽ ra những thứ đẹp đẽ, thế mà ngươi lại đối xử với cô bé như vậy...!
Jakob:
Đây là câu trả lời sao? Ra vậy, tôi hiểu rồi.
Jakob:
Nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn quý ngài đây vì đã giúp tôi thu thập nguyên liệu này.
Jakob:
Tuy hơi tiếc nuối, nhưng chúng ta phải dừng ở đây thôi.
Paimon:
Dừng ở đây? Biến nhà người ta thành một mớ hỗn độn, sau đó còn nói những lời quá đáng, bây giờ còn định bỏ trốn sao?!
Jakob:
Xin đừng hiểu lầm. Tôi chỉ nói "dừng ở đây", chứ không hề nói "tạm biệt".
Jakob:
Cô Irus, tôi muốn thay đổi nội dung nhiệm vụ ban đầu.
Irus:
...Hả?
Jakob:
Hãy xử lý những người này. Còn về thù lao... xem nào, gấp bảy lần tiền thuê, được không?
Paimon:
Này, ngươi nghĩ chỉ dựa vào mấy người này là có thể thắng được Путешественник sao?
Kaykaus:
Đúng đó, ông chủ, mấy người chúng ta e là không đánh lại đâu...
Jakob:
Mấy người là lính đánh thuê, lẽ ra phải biết cách chiến đấu hơn tôi mới phải chứ.
Jakob:
Đông người hơn thì đâu cần quan tâm kẻ mạnh nhất. Bên kia còn có người không thể chiến đấu kia mà?
Mamere:
...Ơ?
Kaykubad:
Ý ông chủ là... lẽ nào muốn chúng tôi...
Paimon:
Muốn làm gì?!
Jakob:
Vì tương lai, hãy hành động cần thiết và hợp lý.
Irus:
Hừm, gấp bảy lần tiền thuê... đành vậy thôi. Xin lỗi nhé!
Mamere:
Hả?!
Seymour:
Xin đừng quan tâm đến hình dạng của tôi, tiểu thư. Mệnh lệnh quan trọng nhất của tôi là (lạch cạch) bảo vệ tiểu thư...
Jakob:
Cái gì...
Mamere:
Sey... Seymour?
Seymour:
Đúng vậy, tôi ở đây, thưa tiểu thư. Hôm nay cô vẫn dịu dàng, đáng yêu và rạng rỡ như mọi ngày.
Seymour:
Hãy lui về sau.
Nhà Lữ Hành:
Hừm, đây chính là đồng phục của "Sảnh Lumitoile"!
Irus:
Sảnh Lumitoile...?
Paimon:
(Hả, "Sảnh Lumitoile" là gì vậy? Sao lại có cái tên như thế chứ!)
Paimon:
Hừ... Thật không ngờ mấy tên ngoại quốc này đến cả đồng phục của "Sảnh Lumitoile" cũng không nhận ra...
Irus:
Đây là cái tên kỳ quặc gì vậy?! Chém gió thì cũng phải có chừng mực chứ?!
Kaykubad:
Irus... vẫn nên cẩn thận chút, dáng vẻ của hai người này... có vẻ là thật đó.
Kaykubad:
Hơn nữa, nếu chúng thật sự muốn gạt chúng ta thì sao lại dùng cái tên vô lý thế này chứ?
Irus:
Dù là thế thì ta cũng không tin sẽ có cơ quan hành pháp nào lại đặt cái tên kỳ lạ thế này...
Paimon:
Đúng nhỉ! À không... Ngươi dám nói tên đơn vị của bọn ta là kỳ quái sao?! Hừ, không thể bỏ qua được!
Paimon:
Sĩ quan Путешественник! Mau giải thích cho mấy người ngoại quốc này nghe cái tên "Sảnh Lumitoile" đã có lịch sử huy hoàng thế nào đi!
Paimon:
(Dù có bất chấp thủ đoạn cũng sẽ bảo vệ sự an toàn của mọi người... Đợi đã, tôi cũng quen người này phải không?)
Paimon:
Hmm, tóm lại, vị anh hùng siêu cấp tối thượng đó, giống như ánh sao lấp lánh giữa màn đêm, soi sáng con đường của mọi người!
Paimon:
Chính vì vậy mà bọn ta đã kế thừa ý chí của người đó, đặt tên là "Sảnh Lumitoile"!
Paimon:
Vì vậy... Hừm, các ngươi dám xúc phạm tên đơn vị của bọn ta sao?!
Kaykaus:
Chuyện đó... rất xin lỗi...
Irus:
Này, ngươi xin lỗi cái gì chứ!
Kaykaus:
À ừm... Chị đại, nhìn kỹ xem, trang phục của họ có thiết kế rất đặc biệt...
Irus:
...
Irus:
Chỉ... chỉ là màu sắc giống nhau thôi! Không lẽ chỉ như vậy là có thể mạo danh chính quyền sao?!
Paimon:
Đương nhiên không phải!
Nhà Lữ Hành:
Để ta đem Robot Hiến Binh kiểu mới này ra nói chuyện vậy.
Paimon:
(Này! Robot Hiến Binh là sao!)
Paimon:
(Này, sao càng nói càng thấy lố vậy!)
Kaykubad:
Ra là thế, như vậy thì hợp lý rồi...
Irus:
Cái... cái gì hợp lý chứ...?
Kaykubad:
Trước đây ở quán rượu, tôi nghe nói có người thấy qua "robot giống con người"... Xem ra thứ đó chính là trang bị mới của "Sảnh Lumitoile" đấy.
Paimon:
(Hả? Hóa... hóa ra có cả tin đồn như vậy sao?)
Paimon:
Khụ... hừm, chính xác. Mệnh lệnh của ta chính là phục vụ công chúng, bảo vệ nhân dân, giữ gìn luật pháp...
Paimon:
Hừm... Theo hiệp định mã hiệu "Bí Ngô", với những kẻ xấu ức hiếp người khác thì không thể tha thứ...
Nhà Lữ Hành:
Robot Hiến Binh mẫu P, nạp pháo động năng.
Paimon:
Lạch cạch... cạch... nạp đạn thành công, đã khóa mục tiêu. Hừm, cái gì nhỉ... Pháo rau câu đang khởi động...
Irus:
Đợi, đợi đã, là thứ quái quỷ gì vậy?! Ngươi định làm gì?!
Nhà Lữ Hành:
Rời khỏi đây ngay lập tức thì ta sẽ hủy mệnh lệnh trước đó.
Irus:
Được rồi, tôi biết rồi! Không cần đến mức đó đâu, chúng tôi đi ngay là được chứ gì?
Irus:
Hừ, thật là xui xẻo. Lúc nhận việc thì có ai nói là sẽ gặp phải mấy chuyện này chứ...
Eremite vội vã rời đi...
Nhà Lữ Hành:
Đến Tổng Quản Mahamatra của Fontaine các ngươi cũng không nhận ra sao?
Kaykaus:
Hả...! Tổng, Tổng Quản Mahamatra...! Thôi xong rồi!
Irus:
Bình tĩnh chút đi! Ở Fontaine thì đào đâu ra Tổng Quản Mahamatra chứ?!
Paimon:
Hmm, đây là một đơn vị mới được lập ra dựa theo bản gốc của Sumeru...
Paimon:
(...Nghĩ thế nào cũng không hiểu được! Tại sao lại nói Tổng Quản Mahamatra chứ!)
Irus:
Hừ, đủ rồi! Ngươi đã nhất quyết ngáng đường như vậy, bọn ta đành phải dạy các ngươi một bài học! Hai tên kia, xông lên!
Kaykubad:
Thấy không, tôi nói rồi, cuối cùng vẫn sẽ thành ra như vậy...
Nhà Lữ Hành:
Ta là sĩ quan mặc thường phục...
Irus:
Thường phục? Ngươi nghĩ bọn ta dễ bị lừa vậy sao?
Kaykubad:
Trước đây chúng ta từng gặp qua sĩ quan thường phục nhiều lần rồi, còn suýt nữa bị đưa ra tòa đấy...
Irus:
Ngươi im miệng cho ta...!
Irus:
Tóm lại, nếu đã là sĩ quan thường phục, thì trước khi hành pháp thì các ngươi phải đưa ra lệnh khám xét, đúng không?!
Paimon:
Hừm, cái này...
Irus:
Đủ rồi! Đừng tào lao nữa!
Irus:
Ngươi đã nhất quyết ngáng đường như vậy, bọn ta đành phải dạy các ngươi một bài học! Xông lên!
Kaykubad:
Thấy không, tôi nói rồi, cuối cùng vẫn sẽ thành ra như vậy...
Nhà Lữ Hành:
Bọn ta là người của Lữ Đoàn 30.
Kaykaus:
Hả! Là Lữ Đoàn 30! Sao Lữ Đoàn 30 lại ở đây!
Irus:
Bình tĩnh chút đi! Ở Fontaine thì đào đâu ra Lữ Đoàn 30 chứ!
Paimon:
Hmm, cái này... bọn ta có chi nhánh ở Fontaine đấy!
Irus:
Ngươi coi Lữ Đoàn 30 là gì vậy?! Từ Sumeru trải dài đến Fontaine, bộ là Bạc Hà sao?!
Paimon:
Hmm, cũng có thể là Hoa Ngọt...
Nhà Lữ Hành:
Hoặc là Bóng Ma...
Paimon:
Hoặc là Katheryne của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm...
Irus:
Hừ, đủ rồi! Ngươi đã nhất quyết ngáng đường như vậy, bọn ta đành phải dạy các ngươi một bài học! Hai tên kia, xông lên!
Kaykubad:
Thấy không, tôi nói rồi, cuối cùng vẫn sẽ thành ra như vậy...
Mamere:
Chuyện đó... Путешественник, Paimon vào trong làng đợi nhé. Em phải thu dọn họa cụ đã, nhanh thôi...