A-Hàm Vimana - Khởi Đầu
Nghe được từ chỗ Araja rằng có Aranara đang điều tra "Nara" khả nghi xung quanh Núi Devantaka, không biết có liên quan gì đến việc trẻ em mất tích ở Làng Vimara không...
Ararycan:
Ui da! Là "Nara"...
Paimon:
Đừng sợ, chúng tôi không phải là những Nara xấu! Tôi là Paimon, đây là Nhà Lữ Hành. Bạn là Ararycan, phải không?
Paimon:
Ừm! Là Araja bảo chúng tôi đến tìm bạn, nói bạn có thể giúp chúng tôi.
Ararycan:
Huhu... Vì gần đây có "Nara" kì lạ cứ lảng vảng gần đây. Nên tôi có chút sợ hãi.
Paimon:
Chúng tôi không cố ý làm bạn sợ! Nhưng không ngờ bạn lại tập trung đến thế...
Ararycan:
Nhưng nếu các bạn có thể nhìn thấy Ararycan, còn là bạn của Araja, vậy chính là người được rừng sâu công nhận, chắc chắn không phải là Nara xấu.
Ararycan:
Ừm. Các bạn là những Nara tốt. Ararycan không sợ. Hồi nãy các bạn nói có việc muốn hỏi Ararycan đúng không?
Paimon:
Đúng, chuyện như thế này...
Nhà Lữ Hành:
Muốn tìm hiểu về các loại nấm ngon.
Ararycan:
Cái này, có lẽ Arachatora sẽ biết rõ hơn đấy...
Paimon:
Không phải chuyện này! Ararycan ở gần Làng Vimara, thế có thấy Nara nào đáng nghi không?
Mô tả ngắn gọn những sự việc trước đó cho Ararycan nghe. Mặc dù không biết Ararycan có thể hiểu được bao nhiêu.
Ararycan:
Arana, là Aranara tốt, thường bảo vệ Vana, thường giúp các Nara nhỏ.
Ararycan:
Ararycan lúc trước, từng giúp Nara nhỏ, nghe Arana nói, "Hóa thân của Marana" định bắt Nara nhỏ đi, nên Ararycan giúp đỡ.
Ararycan:
Vana gần đây nhất... À, là rừng rậm. Rừng rậm với sông ngòi vẫn khóc suốt. Có lẽ là có liên quan đến "Marana". Marana, xấu.
Paimon:
Marana chính là Tử Vực, Vana thì... có nghĩa là rừng rậm. Ừm, lại học thêm được từ mới của Aranara rồi. Nhưng mà, rừng cũng khóc sao?
Nhà Lữ Hành:
Đó có lẽ là phép ẩn dụ thôi.
Ararycan:
Nếu được phơi nắng sẽ vui vẻ, nhưng phơi quá nhiều sẽ mất nước. Có nước sẽ lớn lên, không có nước sẽ khô héo.
Ararycan:
Nghe được tiếng hát sẽ vui vẻ, có sức khỏe. Bị bệnh sẽ buồn bã, mà bệnh lâu thì khô héo. Vana cũng giống Aranara.
Ararycan:
À, nhưng Bạc Hà không giống thế. Bạc Hà rất mạnh mẽ.
Ararycan:
Nhưng gần đây rừng khóc càng lúc càng nhiều, Ararycan rất lo.
Paimon:
Có phải là vì "Marana" đang phá hoại rừng sâu không?
Ararycan:
Ararycan không chắc. Có mùi rất giống Marana, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nhưng Ararycan biết rằng có một thứ vừa bẩn thỉu vừa xấu xa ở nơi mà chúng ta không nhìn thấy đang gây bệnh cho rừng sâu.
Ararycan:
Nếu rừng sâu cứ mãi bị bệnh thế này, cuối cùng sẽ có một "Marana" siêu to xuất hiện, hút hết tất cả sự sống! Tất cả hoa sẽ héo tàn, lá cây sẽ rụng hết.
Ararycan:
Trái cây sẽ bị hư, nấm cũng không thể mọc được.
Paimon:
Hả? Nếu không có nấm thì không thể làm món Xiên Thịt Gà Nấm được rồi!
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ giúp đỡ.
Paimon:
Đúng! Chúng tôi đến đây để giúp đỡ.
Ararycan:
Hơn nữa, ở nơi "phát bệnh", có một Nara rất kì lạ. Có thể đó là Nara xấu mà các bạn cần tìm. Nara tốt sẽ giúp đỡ Ararycan, Ararycan sẽ dẫn các bạn đi tìm Nara đó.
Paimon:
Nếu vậy thì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé! Nhà Lữ Hành thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng ý tôi lắm.
Ararycan:
Cảm ơn các bạn. Nhưng Marana rất đáng sợ. Nara sẽ chết đó.
Nhà Lữ Hành:
Trước đây đã từng xử lý qua rồi. Không sao đâu.
Ararycan:
Nara Nhà Lữ Hành đã từng đánh bại Marana sao? Thật lợi hại.
Ararycan:
Hơn nữa, bạn còn là một Nara Vàng, giống như Nara Varuna trong truyền thuyết vậy. Cảm giác rất đáng tin cậy, có thể tin tưởng.
Paimon:
Ừm, cứ yên tâm giao cho tôi và Nhà Lữ Hành đi! Vậy câu hỏi tiếp theo là...
Nhà Lữ Hành:
Về chuyện thù lao...
Ararycan:
"Trù tao"? Nara Nhà Lữ Hành muốn trù ai đó sao?
Paimon:
Này! Đừng nói chuyện này với Aranara chứ!
Paimon:
Ararycan có manh mối nào về thứ vừa bẩn thỉu vừa xấu xa đó không?
Ararycan:
Gần đây có rất nhiều Hilinara kỳ lạ dơ bẩn xuất hiện ở gần đó, cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở núi sắt lớn đằng kia.
Nhà Lữ Hành:
Hilinara...
Paimon:
Núi sắt lớn? Là Thủ Vệ Di Tích siêu to khổng lồ ở đằng kia à? Mà nếu nói đó là cơ quan di tích thì hình như có gì đó sai sai...
Nhà Lữ Hành:
Không có "mắt"...
Paimon:
Đúng vậy, nói ra quả là đúng thật! Những cơ quan di tích khác đều có một "hạt nhân" giống như con mắt"!
Ararycan:
Ararycan không biết cơ quan di tích, nhưng núi sắt lớn thì xuất hiện ở đây từ lâu thật lâu về trước rồi.
Paimon:
Lâu thật lâu về trước... là bao lâu?
Ararycan:
Là từ một hạt giống nhỏ xíu xiu lớn lên thành cây đại thụ che trời vậy đó!
Paimon:
Wow! Thế thì lâu thật đấy. Nếu đã ở đây lâu thế, vậy chắc là không làm hại đến rừng sâu đâu nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Có khi có kẻ xấu đến đây vì nó đấy.
Paimon:
Ừm, nói cũng có lý. Ví dụ như Fatui này, Đạo Bảo Đoàn này, rồi cả Giáo Đoàn Vực Sâu nữa!
Ararycan:
Nara xấu xa, xấu xa!
Paimon:
Dù thế nào thì cũng điều tra cùng nhau đi! Có khi sẽ tìm được kho báu không chừng!
Ararycan:
Cảm ơn các bạn. Điều Ararycan thấy lúc trước, ngoài Nara khả nghi kia ra, còn một vài chỗ rất kỳ lạ.
Paimon:
Ừm! Chúng ta xuất phát thôi! Nhớ đuổi kịp đó Ararycan!
???:
Úi! Các người lên đây bằng cách nào vậy?
Ararycan:
Nara Nhà Lữ Hành, chính là Nara khả nghi này. Cứ cầm thiết bị khả nghi đứng lén lút ở đây.
Paimon:
Ừm ừm, đúng vậy. Chạy đến chỗ như này thì đáng nghi quá...
???:
Ừm, nói đến đáng nghi thì các người mới đáng nghi ấy. Tôi là học giả chính quy của Giáo Viện, còn các người mới là người ngoại quốc lai lịch không rõ ràng đấy.
???:
Ồ, ủy thác à, tức là nhà mạo hiểm hay Eremite gì đó đúng không?
Jazari:
Không quan trọng. Tôi tên là Jazari, các người cũng thấy đó, tôi là học giả của Học Phái Kshahrewar. Dù các người tới đây để làm gì thì cũng đừng gây ảnh hưởng tới việc nghiên cứu của tôi là được.
Paimon:
Trong hang động sâu thế này có gì để nghiên cứu à?
Jazari:
Bất kỳ nơi nào cũng có điều đáng để nghiên cứu cả. Tục ngữ có câu: "Nỗi sỉ nhục của học giả là để lọt một điều gì đó không biết."
Jazari:
Chắc các người cũng đã chú ý đến cơ quan di tích khổng lồ bên ngoài rồi nhỉ, nó chính là "Tượng Di Tích Khổng Lồ" do đất nước cổ xưa Khaenri'ah chế tạo.
Jazari:
Theo tiếng Khaenri'ah, chắc sẽ được đặt tên như là "Cơ Quan Bảo Vệ".
Jazari:
Vị trí hiện tại của chúng ta là ở phía sau lưng Tượng Di Tích Khổng Lồ này. Nếu cỗ máy này có người điều khiển thì chắc sẽ ra vào từ lối này.
Paimon:
Quào... Cỗ máy lớn thế này, chắc cần nhiều người điều khiển lắm nhỉ?
Jazari:
À, đây là một trong số chủ đề tôi đang nghiên cứu, nhưng không có tiến triển gì cả.
Jazari:
Giờ xem ra chỉ có cách bước vào trong Tượng Di Tích Khổng Lồ này thì mới có thể làm rõ được. Vì thế tôi đang tìm cách đi vào bên trong.
Nhà Lữ Hành:
Càng ngày càng khả nghi...
Paimon:
À đúng rồi, chúng tôi đã từng gặp thành viên của Giáo Đoàn Vực Sâu cải trang thành nhà nghiên cứu! Tôi nhớ anh ta tên là Enjou... Nhà Lữ Hành, sau đó anh ta thế nào ấy nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Bị đánh cho một trận.
Jazari:
Ê! Đừng ra tay nha, tôi là học giả chính quy đấy...
Jazari:
Vẫn không tin tôi à... Các người xem đi, tôi có giấy phép điều tra quyền hạn tối cao của Giáo Viện này.
Jazari:
Đây không phải thứ có thể xin bừa được đâu. Nhất là với những di tích cổ đại quan trọng như này, Giáo Viện sẽ không dễ dàng thông qua đâu.
Jazari:
Tuy không thể đưa bản gốc cho các người xem, nhưng mà... chờ chút đã, máy ảnh của tôi đâu rồi nhỉ... tôi nhớ là để trong túi mà...
Ararycan:
Cẩn thận, anh ta lại định lấy thứ khả nghi ra kìa.
Jazari lấy một thiết bị ra. Đúng là máy ảnh.
Paimon:
Hở? Thiết bị đáng nghi mà bạn nói là cái này sao? Cái này chắc là máy ảnh...
Ararycan:
Máy ảnh?
Paimon:
Đúng vậy, là một thứ có thể ghi lại hình ảnh. Tiện lợi lắm!
Jazari:
Ừ, đây là món đồ quý giá, là tài sản của Giáo Viện, không thể để các người chạm lung tung vào được... Nhưng mà, các người đang nói chuyện với ai thế?
Paimon:
À... ừ thì...
Nhà Lữ Hành:
Một người bạn trong tưởng tượng...
Jazari:
Tôi hiểu nỗi khổ này, nhưng người Sumeru chúng tôi rất nhiệt tình. Bạn chắc chắn sẽ tìm được một người bạn chân chính.
Paimon:
...
Jazari:
Có điều đừng cản trở việc nghiên cứu của tôi nhé. Dù sao thì "dưới ánh nắng không có điều gì mới mẻ", thu thập tài liệu và nghiên cứu chính là sứ mệnh của học giả chúng tôi.
Jazari:
Tất cả những giấy phép này đều được ghi chép lại trong Giáo Viện. Nếu bạn không tin thì chụp lại rồi đến Cung ĐiệnCung Điện Trí Tuệ Daena kiểm tra đi.
Paimon:
Nói tóm lại, chúng tôi phải thương lượng đã! Nhà Lữ Hành, qua đây nói chuyện chút...
Jazari:
Xin cứ tự nhiên.
???:
Úi! Các người lên đây bằng cách nào vậy?
Ararycan:
Nara Nhà Lữ Hành, chính là Nara khả nghi này. Cứ cầm thiết bị khả nghi đứng lén lút ở đây.
Paimon:
Ừm ừm, đúng vậy. Chạy đến chỗ như này thì đáng nghi quá...
???:
Ừm, nói đến đáng nghi thì các người mới đáng nghi ấy. Tôi là học giả chính quy của Giáo Viện, còn các người mới là người ngoại quốc lai lịch không rõ ràng đấy.
???:
Ồ, ủy thác à, tức là nhà mạo hiểm hay Eremite gì đó đúng không?
Jazari:
Không quan trọng. Tôi tên là Jazari, các người cũng thấy đó, tôi là học giả của Học Phái Kshahrewar. Dù các người tới đây để làm gì thì cũng đừng gây ảnh hưởng tới việc nghiên cứu của tôi là được.
Paimon:
Trong hang động sâu thế này có gì để nghiên cứu à?
Jazari:
Bất kỳ nơi nào cũng có điều đáng để nghiên cứu cả. Tục ngữ có câu: "Nỗi sỉ nhục của học giả là để lọt một điều gì đó không biết."
Jazari:
Chắc các người cũng đã chú ý đến cơ quan di tích khổng lồ bên ngoài rồi nhỉ, nó chính là "Tượng Di Tích Khổng Lồ" do đất nước cổ xưa Khaenri'ah chế tạo.
Jazari:
Theo tiếng Khaenri'ah, chắc sẽ được đặt tên như là "Cơ Quan Bảo Vệ".
Jazari:
Vị trí hiện tại của chúng ta là ở phía sau lưng Tượng Di Tích Khổng Lồ này. Nếu cỗ máy này có người điều khiển thì chắc sẽ ra vào từ lối này.
Paimon:
Quào... Cỗ máy lớn thế này, chắc cần nhiều người điều khiển lắm nhỉ?
Jazari:
À, đây là một trong số chủ đề tôi đang nghiên cứu, nhưng không có tiến triển gì cả.
Jazari:
Giờ xem ra chỉ có cách bước vào trong Tượng Di Tích Khổng Lồ này thì mới có thể làm rõ được. Vì thế tôi đang tìm cách đi vào bên trong.
Nhà Lữ Hành:
Càng ngày càng khả nghi...
Jazari:
Vẫn không tin tôi à... Các người xem đi, tôi có giấy phép điều tra quyền hạn tối cao của Giáo Viện này.
Jazari:
Đây không phải thứ có thể xin bừa được đâu. Nhất là với những di tích cổ đại quan trọng như này, Giáo Viện sẽ không dễ dàng thông qua đâu.
Jazari:
Tuy không thể đưa bản gốc cho các người xem, nhưng mà... chờ chút đã, máy ảnh của tôi đâu rồi nhỉ... tôi nhớ là để trong túi mà...
Ararycan:
Cẩn thận, anh ta lại định lấy thứ khả nghi ra kìa.
Jazari lấy một thiết bị ra. Đúng là máy ảnh.
Paimon:
Hở? Thiết bị đáng nghi mà bạn nói là cái này sao? Cái này chắc là máy ảnh...
Ararycan:
Máy ảnh?
Paimon:
Đúng vậy, là một thứ có thể ghi lại hình ảnh. Tiện lợi lắm!
Jazari:
Ừ, đây là món đồ quý giá, là tài sản của Giáo Viện, không thể để các người chạm lung tung vào được... Nhưng mà, các người đang nói chuyện với ai thế?
Paimon:
À... ừ thì...
Nhà Lữ Hành:
Một người bạn trong tưởng tượng...
Jazari:
Tôi hiểu nỗi khổ này, nhưng người Sumeru chúng tôi rất nhiệt tình. Bạn chắc chắn sẽ tìm được một người bạn chân chính.
Paimon:
...
Jazari:
Có điều đừng cản trở việc nghiên cứu của tôi nhé. Dù sao thì "dưới ánh nắng không có điều gì mới mẻ", thu thập tài liệu và nghiên cứu chính là sứ mệnh của học giả chúng tôi.
Jazari:
Tất cả những giấy phép này đều được ghi chép lại trong Giáo Viện. Nếu bạn không tin thì chụp lại rồi đến Cung ĐiệnCung Điện Trí Tuệ Daena kiểm tra đi.
Paimon:
Nói tóm lại, chúng tôi phải thương lượng đã! Nhà Lữ Hành, qua đây nói chuyện chút...
Jazari:
Xin cứ tự nhiên.
Jazari:
Gặp được ở chốn này âu cũng là duyên phận. Nhưng người bạn kia của bạn... Haiz...
Jazari:
Chắc rằng trước đây từng sống cuộc sống cô độc lắm, phải đối xử tốt với người bạn đó nhé.
Jazari:
Tôi còn phải sắp xếp lại tài liệu. Nếu không còn việc gì khác thì...
Jazari:
Hứ, bây giờ các bạn đã tin tôi rồi đúng không.
Paimon:
Ừm! Jazari không phải người khả nghi.
Nhà Lữ Hành:
Về tình hình xung quanh, tôi có việc muốn tìm hiểu...
Jazari:
Hừ, cứ hỏi đi. Tôi chính là học giả Kshahrewar chuyên nghiên cứu về cơ quan di tích, tôi nghiên cứu thứ này đã vài năm rồi.
Jazari:
Những chuyện liên quan đến Tượng Di Tích Khổng Lồ, trên mặt đất chưa chắc có người biết rõ bằng tôi.
Paimon:
Vậy còn dưới mặt đất thì sao?
Jazari:
Dưới mặt đất thì...
Jazari:
Đất nước cổ xưa Khaenri'ah trong truyền thuyết nằm dưới mặt đất. Nếu cơ quan di tích là thứ do họ tạo ra, vậy chúng ta bàn về cỗ máy này trước mặt họ thì có vẻ hơi ngông cuồng.
Nhà Lữ Hành:
Về "Thứ vừa bẩn vừa xấu xa"...
Jazari:
Haha, thứ vừa bẩn vừa xấu xa đó, phải vào trong thành tìm mới đúng chứ.
Ararycan:
Trong thành? Thứ xấu xa ở trong thành sao?
Paimon:
Ơ...
Jazari:
Quay lại chuyện chính, xung quanh đây đúng là đã bị ô nhiễm. Có lẽ có liên quan đến "Thứ vừa bẩn vừa xấu xa" mà bạn nói.
Paimon:
Chuyện là thế này, chúng tôi nghe nói khu rừng này...
Thuật lại chuyện Ararycan đã đề cập theo cách mà đối phương có thể hiểu được...
Jazari:
Vậy à, để tôi nghĩ xem, hình như tôi có chút manh mối.
Jazari:
Dựa theo nghiên cứu của tôi, nguyên lý của số Cơ Quan Di Tích này chắc hẳn đều giống nhau. Mặc dù có cái biết bay, có cái có thể phóng tên lửa...
Jazari:
Dù là Tượng Di Tích Khổng Lồ, theo lý mà nói, ngoại trừ việc có người điều khiển ra thì không khác gì Thủ Vệ Di Tích. Mọi người đã chú ý đến điểm khác thường trên Tượng Di Tích Khổng Lồ này chưa?
Nhà Lữ Hành:
Trông rất lớn.
Jazari:
Ấy, không phải vấn đề kích thước, lẽ nào bạn không nhận ra hạt nhân của nó đã không còn sao.
Paimon:
Phải ha, nó không có mắt.
Jazari:
Đúng thế. Xét theo văn hiến, đám Cơ Quan Di Tích ở thời xưa đều dựa vào phần lõi, cũng chính là được điều khiển bởi sức mạnh đen tối ở trong mắt mà các bạn đã nói.
Jazari:
Lúc Khaenri'ah diệt vong, có kha khá Cơ Quan Di Tích như thế này đã chạy ra khỏi sa mạc.
Jazari:
Tuy tình hình bây giờ đã khác, nhưng lúc đó cả Giáo Viện cũng không có cách xử lý số lõi này.
Jazari:
Nếu làm không tốt sẽ khiến cho lõi bị tan chảy, còn gây ra tai họa lớn nữa. Vì thế chỉ có thể tạm phong ấn số lõi này lại, sau này mới xử lý tiếp.
Jazari:
Nếu những ghi chép trên văn hiến là chính xác, chắc hẳn lõi của bức Tượng Di Tích Khổng Lồ này được phong ấn trong di tích cổ "Hang Dev" bên dưới.
Nhà Lữ Hành:
"Lõi" đã xảy ra chuyện gì sao?
Jazari:
Vốn dĩ sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát hiện một sự rò rỉ năng lượng. Không biết xảy ra từ lúc nào, hình như phong ấn trên lõi bị hư hỏng một chút.
Jazari:
Lần trước có ai đó đã phát biểu báo cáo nghiên cứu có liên quan, đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi.
Jazari:
Nếu như có tiến triển mới, chắc hẳn có thể xin một khoản kinh phí lớn từ chỗ Giáo Viện nhỉ.
Paimon:
Kinh phí? Tức là nghiên cứu có thể nhận được Mora sao?
Jazari:
Đúng vậy. Nói như thế thì trước đây chúng ta đã đề cập tới chuyện ô nhiễm... Nếu là vấn đề có liên quan tới sinh thái, có lẽ có thể đăng ký đề tài ở Học Viện SinhAmurta Học đấy.
Jazari:
Có thể nói đây là vị cứu tinh cho các môn học liên ngành của chúng tôi.
Jazari:
Ban đầu, tôi định vào từ lối được ghi trong báo cáo nghiên cứu trước đó xem thử, không ngờ lối vào lòng đất đã bị chặn lại.
Ararycan:
Ararycan biết rồi. Chính là chỗ bên ngoài, chỗ mà Ararycan cảm giác có thứ gì đó không tốt.
Jazari:
Lúc đầu tôi cứ tưởng nếu không phải là nhân viên kiểm lâm thì chắc là người dân trong Làng Vimara đã làm gì đó. Nhưng xét theo những gì bạn mô tả, hẳn là có ai đó đã lẻn vào rồi chặn lối vào.
Jazari:
Nói không chừng chính là thứ các bạn gọi là "Hóa Thân Của Marana" đấy. Tôi không thể động vào nó được, riêng đám Hilichurl đã phiền phức lắm rồi, bằng không tôi cũng sẽ không ở một nơi như vậy.
Jazari:
Như đã nói, nếu như các bạn muốn đi xuống thì tôi vẫn còn một cách, muốn nghe thử không?
Ararycan:
Nara này giỏi quá. Làm sao xuống được đây?
Nhà Lữ Hành:
Anh giỏi quá, làm sao xuống được đây?
Jazari:
Chỉ cần tìm cách xâm nhập vào con người máy này, lợi dụng nó để đập vỡ lối vào đã bị chặn là được thôi.
Paimon:
Ồ... Cảm giác quen thuộc làm sao...
Nhà Lữ Hành:
Đúng ý tôi đấy!
Jazari:
Dữ liệu được tạo ra bằng cách này là vô giá. Cho dù xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì tôi thấy cũng có lời rồi.
Jazari:
Hơn nữa nếu có thể điều tra lõi dưới lòng đất, tôi có thể... xin kinh phí giúp các bạn.
Jazari:
Thấy thế nào, có thể nói là một công đôi việc... À, không phải, là một công ba việc.
Paimon:
Nếu có kinh phí thì... Nhà Lữ Hành, tôi thấy chúng ta nên giúp Jazari. Dù sao thì nghiên cứu học thuật cũng rất quan trọng mà!
Jazari:
Tất nhiên là quan trọng rồi. Nhưng tốt hơn hết là các bạn nên đến Giáo Viện chào hỏi khi có thời gian, bằng không sẽ có khả năng bị xem là nghiên cứu không lành mạnh đấy.
Jazari:
Nói sao thì chúng ta hãy tìm cách vào trước đã. Nói không chừng người điều khiển vẫn còn ở bên trong, đó là dữ liệu tuyệt vời đấy... À không, đối tượng nghiên cứu...
Nhà Lữ Hành:
Đã hàng trăm năm rồi...
Paimon:
Khoan nói tới chuyện đó đã, trong đó cũng sẽ có kho báu mà nhỉ!
Jazari:
Tất nhiên, chắc chắn sẽ có rất nhiều văn vật cổ đại, nếu nghiên cứu chúng thì...
Paimon:
Thấy thế nào, Nhà Lữ Hành, nếu Jazari đã nói vậy rồi thì tôi thấy chúng ta nên đi theo con đường học thuật vẫn hơn!
Nhà Lữ Hành:
Tốt quá rồi! Làm sao để đi vào đây?
Jazari:
À, quên mất bàn chuyện chính. Là thế này, nếu muốn mở cửa khoang của bức tượng di tích khổng lồ thì phải sử dụng "Cơ Quan Amiti". Hừm, nói đơn giản chính là cần một chiếc chìa khóa.
Jazari:
Tin xấu là tôi cũng không có chiếc chìa khóa đó, tin tốt là tôi đã tìm thấy vị trí của nó từ văn hiến.
Jazari:
Tôi đã tìm khắp Cung Điện Daena mới tìm được vài bản ghi chép đó. Lần cuối cùng nó xuất hiện trong bản báo cáo đã là mấy chục năm trước rồi.
Jazari:
Mặc dù bây giờ tôi đã tìm hiểu rõ ràng, nhưng loại kết quả này lại không thể công bố, tức chết được...
Nhà Lữ Hành:
Rốt cuộc chìa khóa nằm ở đâu?
Jazari:
À à, tóm lại là bây giờ nó chắc là đang nằm trong tay một người buôn đồ cổ tên là Royinjan ở Cảng Ormos phía Nam. Các bạn có thể đi cùng tôi một chuyến không?
Paimon:
Anh nghiên cứu ở đây lâu như thế mà chưa từng nghĩ tới việc tìm người này à?
Jazari:
Hừm, nói sao nhỉ, tôi không giỏi giao tiếp với dân kinh doanh cho lắm... Có nói thì bọn họ cũng không hiểu, cảm giác chẳng thể giao tiếp được.
Jazari:
Trước đây cũng vì chuyện này mà tôi đã bị lừa rất nhiều kinh phí.
Nhà Lữ Hành:
Thật ra tôi cũng không hiểu được lối suy nghĩ của anh.
Jazari:
Chết thật, chắc không phải là vấn đề từ bản thân tôi đâu nhỉ?
Paimon:
Tóm lại chúng ta sẽ tới Cảng Ormos đúng không? Vậy hãy đến bến cảng trước đã.
Ararycan:
Paimon cần có bạn bè sao? Ararycan sẽ làm bạn với bạn.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng làm bạn với Paimon.
Paimon:
Ừm... tuy rất biết ơn mọi người, nhưng chuyện không phải vậy!
Paimon:
Dù nói thế nào thì anh ta không nhìn thấy Ararycan là được.
Ararycan:
Ừm. Sau khi Nara lớn lên thường không nhìn thấy Aranara nữa. Nara nhỏ có thể nhìn thấy, nhưng Nara lớn thì không.
Ararycan:
Nara Nhà Lữ Hành, có được sự ưu ái của cây cỏ, lại biết nằm mơ. Cho nên, dù là Nara lớn, cũng có thể nhìn thấy.
Paimon:
Nói sao thì chúng ta cũng cần phải chú ý khi giao tiếp với Aranara ở trước mặt người khác...
Paimon:
Nhưng tôi vẫn thấy Jazari không lừa gạt chúng ta. Có phải Ararycan nhầm rồi không?
Ararycan:
Ararycan nhìn thấy Nara kia lấy "Máy Ảnh" ra chụp Hilinara và rất nhiều sắt. Rất đáng nghi.
Ararycan:
Nếu như đó không phải Nara xấu xa thì... A, mỗi lần Hilinara tới đây, anh ta đều chạy trốn. Nghĩa là anh ta không phải bạn của Hilinara.
Ararycan:
Ừm, Nara ôm lấy thiết bị, chạy rất nhanh.
Paimon:
Vậy thì người đó chắc không phải người xấu, cũng chẳng liên quan gì đến mấy đứa trẻ ở Làng Vimara...
Nhà Lữ Hành:
Tuy không có hứng thú, nhưng giúp người phải giúp cho trót.
Paimon:
Ừm, tôi cũng thấy vậy!
Paimon:
Dù nói thế nào thì nếu đã là học giả nghiên cứu ở đây, chắc cũng hiểu rõ về tình hình nơi này nhỉ.
Paimon:
Vậy có lẽ sẽ giúp được Ararycan rồi!
Jazari:
Hứ, bây giờ các bạn đã tin tôi rồi đúng không.
Paimon:
Ừm! Jazari không phải người khả nghi.
Nhà Lữ Hành:
Về tình hình xung quanh, tôi có việc muốn tìm hiểu...
Jazari:
Hừ, cứ hỏi đi. Tôi chính là học giả Kshahrewar chuyên nghiên cứu về cơ quan di tích, tôi nghiên cứu thứ này đã vài năm rồi.
Jazari:
Những chuyện liên quan đến Tượng Di Tích Khổng Lồ, người trên mặt đất chưa chắc đã biết rõ bằng tôi.
Paimon:
Vậy dưới lòng đất thì sao?
Jazari:
Dưới lòng đất thì...
Jazari:
Đất nước cổ xưa Khaenri'ah trong truyền thuyết nằm dưới mặt đất. Nếu cơ quan di tích là thứ do họ tạo ra, vậy chúng ta bàn về cỗ máy này trước mặt họ thì có vẻ hơi ngông cuồng.
Nhà Lữ Hành:
Về "Thứ vừa bẩn vừa xấu xa"...
Jazari:
Haha, thứ vừa bẩn vừa xấu xa đó, phải vào trong thành tìm mới đúng chứ.
Ararycan:
Trong thành? Thứ xấu xa ở trong thành sao?
Paimon:
À...
Jazari:
Quay lại chuyện chính, xung quanh đây đúng là đã bị ô nhiễm. Có lẽ có liên quan đến "Thứ vừa bẩn vừa xấu xa" mà bạn nói.
Paimon:
Chuyện là thế này, chúng tôi nghe nói khu rừng này...
Thuật lại chuyện Ararycan đã đề cập theo cách mà đối phương có thể hiểu được...
Jazari:
Vậy à, để tôi nghĩ xem, hình như tôi có chút manh mối.
Jazari:
Dựa theo nghiên cứu của tôi, nguyên lý của số Cơ Quan Di Tích này chắc hẳn đều giống nhau. Mặc dù có cái biết bay, có cái có thể phóng tên lửa...
Jazari:
Dù là Tượng Di Tích Khổng Lồ, theo lý mà nói, ngoại trừ việc có người điều khiển ra thì không khác gì Thủ Vệ Di Tích. Mọi người đã chú ý đến điểm khác thường trên Tượng Di Tích Khổng Lồ này chưa?
Nhà Lữ Hành:
Trông có vẻ rất lớn.
Jazari:
Ấy, không phải vấn đề kích thước, lẽ nào bạn không nhận ra hạt nhân của nó đã không còn sao.
Paimon:
Phải ha, nó không có mắt.
Jazari:
Đúng thế. Xét theo văn hiến, đám Cơ Quan Di Tích ở thời xưa đều dựa vào phần lõi, cũng chính là được điều khiển bởi sức mạnh đen tối ở trong mắt mà các bạn đã nói.
Jazari:
Lúc Khaenri'ah diệt vong, có kha khá Cơ Quan Di Tích như thế này đã chạy ra khỏi sa mạc.
Jazari:
Tuy tình hình bây giờ đã khác, nhưng lúc đó cả Giáo Viện cũng không có cách xử lý số lõi này.
Jazari:
Nếu làm không tốt sẽ khiến cho lõi bị tan chảy, còn gây ra tai họa lớn nữa. Vì thế chỉ có thể tạm phong ấn số lõi này lại, sau này mới xử lý tiếp.
Jazari:
Nếu những ghi chép trên văn hiến là chính xác, chắc hẳn lõi của bức Tượng Di Tích Khổng Lồ này được phong ấn trong di tích cổ "Hang Dev" bên dưới.
Nhà Lữ Hành:
"Lõi" đã xảy ra chuyện gì sao?
Jazari:
Vốn dĩ sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát hiện một sự rò rỉ năng lượng. Không biết xảy ra từ lúc nào, hình như phong ấn trên lõi bị hư hỏng một chút.
Jazari:
Lần trước có ai đó đã phát biểu báo cáo nghiên cứu có liên quan, đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi.
Jazari:
Nếu như có tiến triển mới, chắc hẳn có thể xin một khoản kinh phí lớn từ chỗ Giáo Viện nhỉ.
Paimon:
Kinh phí? Vậy tức là, nghiên cứu cũng có thể nhận được Mora à?
Jazari:
Đúng vậy. Nói như thế thì trước đây chúng ta đã đề cập tới chuyện ô nhiễm... Nếu là vấn đề có liên quan tới sinh thái, có lẽ có thể đăng ký đề tài ở Học Viện SinhAmurta Học đấy.
Jazari:
Có thể nói đây là vị cứu tinh cho các môn học liên ngành của chúng tôi.
Jazari:
Ban đầu, tôi định đi vào lối được ghi trong báo cáo nghiên cứu trước đó xem thử, không ngờ lối vào lòng đất đã bị chặn lại.
Ararycan:
Ararycan biết rồi. Chính là chỗ bên ngoài, chỗ mà Ararycan cảm giác có thứ gì đó không tốt.
Jazari:
Lúc đầu tôi cứ tưởng nếu không phải là Quan Gác Rừng, thì chắc là người dân trong Làng Vimara đã làm gì đó. Nhưng xét theo những gì bạn mô tả, hẳn có ai đó đã lẻn vào rồi chặn lối vào.
Jazari:
Nói không chừng chính là thứ các bạn gọi là "Hóa Thân Của Marana" đấy. Tôi không thể động vào nó được, riêng đám Hilichurl đã phiền phức lắm rồi, bằng không tôi cũng sẽ không ở một nơi như vậy.
Jazari:
Như đã nói, nếu như các bạn muốn đi tiếp thì tôi vẫn còn một cách, muốn nghe thử không?
Ararycan:
Nara này tuyệt ghê. Làm sao xuống được đây?
Nhà Lữ Hành:
Anh giỏi quá, làm sao xuống được đây?
Jazari:
Chỉ cần tìm cách xâm nhập vào con người máy này, lợi dụng nó để đập vỡ lối vào đã bị chặn là được thôi.
Paimon:
Thế, thế này cũng được nữa hả...?
Nhà Lữ Hành:
Đúng ý tôi đấy!
Jazari:
Dữ liệu được tạo ra bằng cách này là vô giá. Cho dù xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì tôi thấy cũng có lời rồi.
Jazari:
Hơn nữa nếu có thể điều tra lõi dưới lòng đất, tôi còn có thể... xin kinh phí giúp các bạn.
Jazari:
Thấy thế nào, có thể nói là một công đôi việc... À, không phải, là một công ba việc.
Paimon:
Nếu có kinh phí thì... Nhà Lữ Hành, tôi thấy chúng ta nên giúp Jazari. Dù sao thì nghiên cứu học thuật cũng rất quan trọng mà!
Jazari:
Tất nhiên là quan trọng rồi. Nhưng tốt hơn hết là các bạn nên đến Giáo Viện chào hỏi khi có thời gian, bằng không sẽ có khả năng bị xem là nghiên cứu không lành mạnh đấy.
Jazari:
Nói sao thì chúng ta hãy tìm cách vào trước đã. Nói không chừng kẻ điều khiển vẫn ở bên trong, đó là dữ liệu tuyệt vời đấy... À không, đối tượng nghiên cứu...
Nhà Lữ Hành:
Đã hàng trăm năm rồi...
Paimon:
Khoan nói tới chuyện đó đã, trong đó cũng sẽ có kho báu mà nhỉ!
Jazari:
Tất nhiên, chắc chắn sẽ có rất nhiều văn vật cổ đại, nếu nghiên cứu chúng thì...
Paimon:
Thấy thế nào, Nhà Lữ Hành, nếu Jazari đã nói vậy rồi thì tôi thấy chúng ta nên đi theo con đường học thuật vẫn hơn!
Nhà Lữ Hành:
Tốt quá rồi! Làm sao để đi vào đây?
Jazari:
À, quên mất bàn chuyện chính. Là thế này, nếu muốn mở cửa khoang của bức tượng di tích khổng lồ thì phải sử dụng "Cơ Quan Amiti". Hừm, nói đơn giản chính là cần một chiếc chìa khóa.
Jazari:
Tin xấu là tôi cũng không có chiếc chìa khóa đó, tin tốt là tôi đã tìm thấy vị trí của nó từ văn hiến.
Jazari:
Tôi đã tìm khắp Cung Điện Daena mới tìm được vài bản ghi chép đó. Lần cuối cùng nó xuất hiện trong bản báo cáo đã là mấy chục năm trước rồi.
Jazari:
Mặc dù bây giờ tôi đã tìm hiểu rõ ràng, nhưng loại kết quả này lại không thể công bố, tức chết được...
Nhà Lữ Hành:
Rốt cuộc chìa khóa nằm ở đâu?
Jazari:
À à, tóm lại là bây giờ chắc nó đang nằm trong tay một thương nhân buôn đồ cổ tên là Royinjan ở Cảng Ormos phía nam. Các bạn có thể đi cùng tôi một chuyến không?
Paimon:
Anh nghiên cứu ở đây lâu như thế mà chưa từng nghĩ tới việc tìm người này à?
Jazari:
Hừm, nói sao nhỉ, tôi không giỏi giao tiếp với dân kinh doanh cho lắm... Có nói thì bọn họ cũng không hiểu, cảm giác chẳng thể giao tiếp được.
Jazari:
Trước đây cũng vì chuyện này mà tôi đã bị lừa rất nhiều kinh phí.
Nhà Lữ Hành:
Thật ra tôi cũng không hiểu được lối suy nghĩ của anh.
Jazari:
Chết thật, chắc không phải là vấn đề từ bản thân tôi đâu nhỉ?
Paimon:
Tóm lại chúng ta sẽ tới Cảng Ormos đúng không? Vậy hãy đến bến cảng trước đã.
Royinjan:
Kính chào quý khách, trông dáng vẻ của các cháu hẳn là những vị khách đến từ nước ngoài nhỉ. Có món gì cháu thích khi ghé thăm cửa hàng không, hay có thứ cần giám định không?
Paimon:
Xem ra ông là nhà buôn đồ cổ Royinjan nhỉ?
Royinjan:
Nói một cách chính xác là nhà thẩm định đồ cổ hàng đầu, Royinjan. Các cháu đến đây để tìm ta à? Ta sẽ không khiến các cháu thất vọng đâu.
Nhà Lữ Hành:
Bọn cháu đang tìm một món đồ cổ.
Royinjan:
Ồ? Thế thì cháu đã tới đúng chỗ rồi, chỉ cần nói ra tên món đồ, không thứ gì mà Royinjan ta không biết cả.
Royinjan:
Những món đồ cổ đã qua tay ta có thể bày đầy chợ đấy, e rằng có rất nhiều món ngay cả Giáo Viện cũng chưa từng trông thấy nữa kìa.
Paimon:
Bọn cháu đang tìm thứ... Ấy, nó là gì nhỉ, tự nhiên quên mất rồi.
Jazari:
Chào ông, đó là "Cơ Quan Amiti".
Royinjan:
Hả? Chưa nghe thấy bao giờ.
Paimon:
Ông vừa nói không có thứ gì là ông không biết mà!
Royinjan:
Haha, đừng nôn nóng, chưa nghe qua tên với không biết là hai chuyện khác nhau. Mấy thứ đồ cổ này có nhiều tên gọi khác nhau cũng là chuyện rất bình thường.
Royinjan:
Các cháu có thể mô tả thứ cần tìm cho ta nghe không?
Jazari:
Ôi, phải nói sao đây, miêu tả trong văn hiến cũng không rõ ràng lắm...
Jazari:
Đại khái là một thứ gì đó tương tự như kiểu Cơ Quan Di Tích, có thể xem như một thiết bị nhận dạng.
Jazari:
Trên đó có khắc hoa văn độc đáo của Khaenri'ah, xét theo góc độ thời gian thì nó khác với thứ trên người Thủ Vệ Di Tích thường thấy, có thể thấy rõ là một phiên bản cũ hơn...
Jazari:
Xét từ quan điểm khảo cổ di tích thì...
Royinjan:
À, không cần nói nữa, ta biết thứ các cháu muốn tìm là gì rồi.
Jazari:
Hả, ông đã nhớ ra rồi sao? Hay quá rồi, vậy thì nhờ ông đưa nó cho cháu nhé.
Royinjan:
Thế thì không được, thứ này quý giá lắm. Nếu các cháu thật sự muốn thì cứ bỏ tiền ra mua. Ít nhất cũng phải đưa 500.000 Mora cho ta đấy.
Jazari:
500.000 Mora?!
Royinjan:
Đây là đồ cổ đó, đối với đồ cổ thì giá cỡ này có thể xem là bình thường rồi.
Jazari:
Đáng ghét... Nếu bỏ ra khoản tiền này mà báo cáo lại không được duyệt thì...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta giúp anh ấy nhé.
Paimon:
Chẳng phải trước đây chúng ta từng mặc cả giúp người khác sao? Chắc hẳn bạn cũng rành mà.
Jazari:
Thật không, vậy được cứu rồi, tôi rất dở khi ứng phó những chuyện thế này.
Jazari:
Trên người tôi chỉ có nhiêu đây thôi, các bạn cứ lấy đi, nếu không đủ thì chỉ có thể nhờ bên Eremite chia chút ủy thác cho tôi rồi.
Royinjan:
Ôi, cứ theo giá của cháu vậy. Cháu phải đối xử tử tế với nó đấy, đằng sau mỗi món đồ cổ đều có câu chuyện và tâm ý riêng của nhiều người.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, được đấy chứ!
Royinjan:
Mức giá này vẫn hơi thấp đôi chút... Cháu hiểu ý ta mà nhỉ?
Royinjan:
Mức giá này... cháu đừng trêu chọc Royinjan ta chứ!
Royinjan:
Chốt kèo! Dù sao điều quan trọng trong buôn bán không phải là tiền bạc, mà là mối quan hệ. Hôm nay ta kết bạn với ba người các cháu, cho nên ta sẽ đưa báu vật cho cháu theo cái giá này.
Jazari:
Huhu, kinh phí của tôi...
Royinjan:
...
Royinjan:
Ta thấy các cháu vốn không định mua nó nhỉ? Royinjan ta đã kinh doanh ở đây mấy chục năm, không phải thuộc kiểu mặc cho người ta trêu chọc đâu!
Paimon:
Không phải không phải, bọn cháu không có ý đó...
Royinjan:
500.000, không hơn không kém!
Paimon:
Chậc... Jazari, làm sao đây?
Jazari:
Huhu... Vì nghiên cứu, chỉ đành chấp nhận thôi chứ sao giờ...
Paimon:
Đây là số kinh phí còn lại...
Jazari:
Ơ, đây là thứ gì.
Jazari:
Đây là Trái Tim Hỗn Độn bình thường mà nhỉ!
Royinjan:
Chớ nói bậy, đây không phải là Trái Tim Hỗn Độn bình thường, mà là lõi của Thủ Vệ Di Tích Nguyên Bản được tìm thấy trong Phế Tích Phong Long đấy.
Royinjan:
Cháu nhìn trên này có dấu vết do Vua Sói Bắc Phong để lại này, có thể nói là báu vật duy nhất của cả Teyvat.
Paimon:
Hả? Đó chẳng phải là thứ mà chúng ta đã thấy trong Phế Tích Phong Long sao, tôi nhớ sau đó đã bị Dain lấy đi rồi mà?
Paimon:
Cái này nhìn sao cũng thấy giống hàng giả!
Royinjan:
Hừm, cháu còn trẻ như thế mà hiểu biết cũng nhiều đó chứ.
Paimon:
Không phải! Đây không phải là trọng tâm.
Royinjan:
Ta không biết Dain là ai, nhưng ta có nghe nói về Phế Tích Phong Long. Dù sao nếu có ý kiến khác nhau về đồ cổ thì chúng ta có thể thảo luận riêng...
Jazari:
Bất kể thứ này là gì đi nữa thì nó cũng không phải là "Cơ Quan Amiti".
Jazari:
Thứ cháu đang tìm chính là chìa khóa có thể mở khoang Tượng Di Tích Khổng Lồ ở Núi Devantaka.
Jazari:
Theo kết quả nghiên cứu của cháu thì hẳn là tổ tiên của ông, ngài Hasad, người được gọi là "Nhà Lữ Hành Vàng" đang bảo quản.
Jazari:
Ít nhất vài thập kỷ trước là thế...
Jazari kể lại câu chuyện về "Nhà Lữ Hành Vàng" Hasad được ghi trong văn hiến.
Royinjan:
Ôi, phải chi cậu nói sớm thì tốt rồi.
Jazari:
Ông cũng có để tôi nói đâu.
Royinjan:
Haha, đáng nhớ thật, lâu rồi ta đã không nghe ai kể về chuyện của ông nội rồi.
Royinjan:
Hồi bé, ông thường kể cho ta nghe về những cuộc phiêu lưu của mình, ta còn tưởng ông nội đang khoác lác thôi, không ngờ lại lợi hại như thế.
Royinjan:
Nói chứ, việc ta trở thành một nhà giám định đồ cổ, phần lớn là do ảnh hưởng của ông nội. Những câu chuyện về báu vật thật quá hấp dẫn.
Royinjan:
Mà thứ cậu nói thật sự không ở chỗ ta.
Paimon:
Ơ? Chẳng lẽ ông đã bán nó đi rồi sao?
Royinjan:
Nếu được vậy thì tốt quá... Mấy thứ báu vật này không thuộc về mình thì không thể cất giữ được, chẳng phải trong những câu chuyện truy tìm kho báu đều như thế sao?
Royinjan:
Tuy rằng ông nội không quan tâm đến những thứ này, nhưng theo ông nói thì cơ quan có khắc chữ cổ đại đó đã bị mất trong một chuyến phiêu lưu trong hang động dưới lòng đất.
Royinjan:
Đó là một câu chuyện phiêu lưu dài, hồi bé ông nội đã kể nó nhiều lần, nhưng bây giờ ta đã không thể nhớ được một từ nào.
Royinjan:
Nhắc mới nhớ, lúc đó ta còn tính đi tìm kho báu với người khác đấy. Cuối cùng có tìm thấy hay không nhỉ? Nếu đã tìm thấy thì có lẽ ta đã giấu nó trong căn cứ bí mật ở Làng Vimara rồi.
Nhà Lữ Hành:
Căn cứ bí mật ở Làng Vimara?
Royinjan:
Haha, hồi nhỏ ta hay đến đó chơi, trẻ con thường thích mấy thứ như căn cứ bí mật mà.
Jazari:
Có thể dẫn chúng cháu tới căn cứ bí mật đó không? Cháu nghĩ sẽ có manh mối gì đó.
Royinjan:
Thứ này quan trọng với các cháu như thế sao, nhưng ta đã không về đó hơn mười năm rồi...
Nhà Lữ Hành:
Là chuyện liên quan tới nghiên cứu khoa học.
Royinjan:
Thôi được rồi, vì các cháu đã mua đồ của ta, ta sẽ dẫn các cháu đi tìm thử xem. Nhưng đừng trông mong quá đấy, ta không nhớ rõ chuyện trong quá khứ đâu.
Jazari:
Tóm lại, xin nhờ ông giúp cho...
Paimon:
Hay quá! Đến căn cứ bí mật nào!
Paimon:
Đây là số kinh phí còn lại...
Jazari:
Để xem nào... Không không, "Cơ Quan Amiti" mà cháu nói không phải là thứ này.
Jazari:
Thứ cháu đang tìm chính là chìa khóa có thể mở khoang Tượng Di Tích Khổng Lồ ở Núi Devantaka.
Jazari:
Theo kết quả nghiên cứu của cháu thì hẳn là tổ tiên của ông, ngài Hasad, người được gọi là "Nhà Lữ Hành Vàng" đang bảo quản.
Jazari:
Ít nhất vài thập kỷ trước là thế...
Jazari kể lại câu chuyện về "Nhà Lữ Hành Vàng" Hasad được ghi trong văn hiến.
Royinjan:
Ôi, phải chi cậu nói sớm thì tốt rồi.
Jazari:
Ông cũng có để tôi nói đâu.
Royinjan:
Haha, đáng nhớ thật, lâu rồi ta đã không nghe ai kể về chuyện của ông nội rồi.
Royinjan:
Hồi bé, ông thường kể cho ta nghe về những cuộc phiêu lưu của mình, ta còn tưởng ông nội đang khoác lác thôi, không ngờ lại lợi hại như thế.
Royinjan:
Nói chứ, việc ta trở thành một nhà giám định đồ cổ, phần lớn là do ảnh hưởng của ông nội. Những câu chuyện về báu vật thật quá hấp dẫn.
Royinjan:
Mà thứ cậu nói thật sự không ở chỗ ta.
Paimon:
Ơ? Chẳng lẽ ông đã bán nó đi rồi sao?
Royinjan:
Nếu được vậy thì tốt quá... Mấy thứ báu vật này không thuộc về mình thì không thể cất giữ được, chẳng phải trong những câu chuyện truy tìm kho báu đều như thế sao?
Royinjan:
Tuy rằng ông nội không quan tâm đến những thứ này, nhưng theo ông nói thì cơ quan có khắc chữ cổ đại đó đã bị mất trong một chuyến phiêu lưu trong hang động dưới lòng đất.
Royinjan:
Đó là một câu chuyện phiêu lưu dài, hồi bé ông nội đã kể nó nhiều lần, nhưng bây giờ ta đã không thể nhớ được một từ nào.
Royinjan:
Nhắc mới nhớ, lúc đó ta còn tính đi tìm kho báu với người khác đấy. Cuối cùng có tìm thấy hay không nhỉ? Nếu đã tìm thấy thì có lẽ ta đã giấu nó trong căn cứ bí mật ở Làng Vimara rồi.
Royinjan:
Haha, hồi nhỏ ta hay đến đó chơi, trẻ con thường thích mấy thứ như căn cứ bí mật mà.
Jazari:
Có thể dẫn chúng cháu tới căn cứ bí mật đó không? Cháu nghĩ sẽ có manh mối gì đó.
Royinjan:
Thứ này quan trọng với các cháu như thế sao, nhưng ta đã nhiều năm không về đó rồi...
Nhà Lữ Hành:
Là chuyện liên quan tới nghiên cứu khoa học.
Royinjan:
Thôi được rồi, vì các cháu đã mua đồ của ta, ta sẽ dẫn các cháu đi tìm thử xem. Nhưng đừng trông mong quá đấy, ta không nhớ rõ chuyện trong quá khứ đâu.
Jazari:
Tóm lại, xin nhờ ông giúp cho...
Paimon:
Hay quá! Đến căn cứ bí mật nào!
Ararycan:
Ui da! Là "Nara"...
Paimon:
Đừng sợ, chúng tôi không phải là Nara xấu xa đâu! Tôi là Paimon, còn đây là Nhà Lữ Hành. Bạn là Ararycan phải không?
Paimon:
Ừm! Là Araja bảo chúng tôi đến tìm bạn, nói là bạn có thể giúp chúng tôi.
Ararycan:
Huhu... Bởi vì dạo này có một "Nara" kỳ quái xuất hiện quanh đây, nên tôi hơi sợ.
Paimon:
Chúng tôi không cố ý làm bạn sợ! Nhưng không ngờ bạn lại nhập tâm đến thế...
Ararycan:
Nhưng nếu các bạn có thể nhìn thấy Ararycan, còn là bạn của Araja, vậy chính là người được rừng sâu công nhận, chắc chắn không phải là Nara xấu.
Ararycan:
Ừm. Các bạn là những Nara tốt. Ararycan không sợ. Hồi nãy các bạn nói có việc muốn hỏi Ararycan đúng không?
Paimon:
Đúng, có chuyện như thế này...
Nhà Lữ Hành:
Muốn tìm hiểu về các loại nấm ngon.
Ararycan:
Việc đó, có lẽ Arachatora sẽ biết rõ hơn...
Paimon:
Không phải chuyện này! Ararycan ở gần Làng Vimara, thế có thấy Nara nào đáng nghi không?
Mô tả ngắn gọn những sự việc trước đó cho Ararycan nghe. Mặc dù không biết Ararycan có thể hiểu được bao nhiêu.
Ararycan:
Arana, là Aranara tốt, thường bảo vệ Vana, thường giúp các Nara nhỏ.
Ararycan:
Ararycan lúc trước, từng giúp Nara nhỏ, nghe Arana nói, "Hóa thân của Marana" định bắt Nara nhỏ đi, nên Ararycan giúp đỡ.
Ararycan:
Vana gần đây nhất... À, là rừng rậm. Rừng rậm với sông ngòi vẫn khóc suốt. Có lẽ là có liên quan đến "Marana". Marana, xấu.
Paimon:
Marana chính là Tử Vực, Vana thì... có nghĩa là rừng rậm. Ừm, lại học thêm được từ mới của Aranara rồi. Nhưng mà, rừng cũng khóc sao?
Nhà Lữ Hành:
Đó có lẽ là so sánh thôi.
Ararycan:
Nếu được phơi nắng sẽ vui vẻ, nhưng phơi quá nhiều sẽ mất nước. Có nước sẽ lớn lên, không có nước sẽ khô héo.
Ararycan:
Nghe được tiếng hát sẽ vui vẻ, có sức khỏe. Bị bệnh sẽ buồn bã, mà bệnh lâu thì khô héo. Vana cũng giống Aranara.
Ararycan:
À, nhưng Bạc Hà không giống thế. Bạc Hà rất mạnh mẽ.
Ararycan:
Nhưng gần đây rừng khóc càng lúc càng nhiều, Ararycan rất lo.
Paimon:
Có phải là vì "Marana" đang phá hoại rừng sâu không?
Ararycan:
Ararycan không chắc. Có mùi rất giống Marana, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nhưng Ararycan biết rằng có một thứ vừa bẩn thỉu vừa xấu xa ở nơi mà chúng ta không nhìn thấy đang gây bệnh cho rừng sâu.
Ararycan:
Nếu rừng sâu cứ mãi bị bệnh thế này, cuối cùng sẽ có một "Marana" siêu to xuất hiện, hút hết tất cả sự sống! Tất cả hoa sẽ héo tàn, lá cây sẽ rụng hết.
Ararycan:
Quả sẽ bị hư, nấm cũng không thể mọc được.
Paimon:
Hả? Nếu không có nấm thì không thể làm món Xiên Thịt Gà Nấm được rồi!
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ giúp đỡ.
Paimon:
Đúng! Chúng tôi đến đây để giúp đỡ.
Ararycan:
Hơn nữa, ở nơi "phát bệnh", có một Nara rất kì lạ. Có thể đó là Nara xấu mà các bạn cần tìm. Nara tốt sẽ giúp đỡ Ararycan, Ararycan sẽ dẫn các bạn đi tìm Nara đó.
Paimon:
Nếu vậy thì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé! Nhà Lữ Hành thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng ý tôi lắm.
Ararycan:
Cảm ơn các bạn. Nhưng Marana rất đáng sợ. Nara sẽ chết đó.
Nhà Lữ Hành:
Trước đây đã từng xử lý qua rồi. Không sao đâu.
Ararycan:
Nara Nhà Lữ Hành đã từng đánh bại Marana sao? Thật lợi hại.
Ararycan:
Hơn nữa, bạn còn là một Nara Vàng, giống như Nara Varuna trong truyền thuyết vậy. Cảm giác rất đáng tin cậy, có thể tin tưởng.
Paimon:
Ừm, cứ yên tâm giao cho tôi và Nhà Lữ Hành đi! Vậy câu hỏi tiếp theo là...
Nhà Lữ Hành:
Về chuyện thù lao...
Ararycan:
"Trù tao"? Nara Nhà Lữ Hành muốn trù ai đó sao?
Paimon:
Này! Đừng nói chuyện này với Aranara chứ!
Paimon:
Ararycan có manh mối nào về thứ vừa bẩn thỉu vừa xấu xa đó không?
Ararycan:
Gần đây có rất nhiều Hilinara kỳ lạ dơ bẩn xuất hiện ở gần đó, cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở núi sắt lớn đằng kia.
Nhà Lữ Hành:
Hilinara...
Paimon:
Núi sắt lớn? Là Thủ Vệ Di Tích siêu to khổng lồ ở đằng kia à? Mà nếu nói đó là cơ quan di tích thì hình như có gì đó sai sai...
Paimon:
Tới nhớ là nó được gọi là "Tượng Di Tích Khổng Lồ" kiểu thế? Nhưng trông gã to lớn này hơi khác...
Nhà Lữ Hành:
Không có "mắt"...
Paimon:
Phải ha, nói ra thì đúng thế thật! Tượng Di Tích Khổng Lồ chúng ta nhìn thấy lúc trước và đám Thủ Vệ Di Tích đều có một "hạt nhân" giống như con mắt!
Ararycan:
Ararycan không biết Tượng Di Tích Khổng Lồ gì đó, nhưng núi sắt lớn thì xuất hiện ở đây từ lâu thật lâu về trước rồi.
Paimon:
Lâu thật lâu về trước... là bao lâu?
Ararycan:
Là từ một hạt giống nhỏ xíu xiu lớn lên thành cây đại thụ che trời vậy đó!
Paimon:
Wow! Thế thì lâu thật đấy. Nếu đã ở đây lâu thế, vậy chắc là không làm hại đến rừng sâu đâu nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Có khi có kẻ xấu đến đây vì nó đấy.
Paimon:
Ừm, nói cũng có lý. Ví dụ như Fatui này, Đạo Bảo Đoàn này, rồi cả Giáo Đoàn Vực Sâu nữa!
Ararycan:
Nara xấu xa, xấu xa!
Paimon:
Dù thế nào thì cũng điều tra cùng nhau đi! Có khi sẽ tìm được kho báu không chừng!
Ararycan:
Cảm ơn các bạn. Điều Ararycan thấy lúc trước, ngoài Nara khả nghi kia ra, còn một vài chỗ rất kỳ lạ.
Paimon:
Ừm! Chúng ta xuất phát thôi! Nhớ đuổi kịp đó Ararycan!

A-Hàm Vimana - Chương Jazari
Cuối cùng cũng có thể vào "Tượng Di Tích Khổng Lồ" tìm kết quả rồi. Nếu có thể khởi động "Tượng Di Tích Khổng Lồ", chắc chắn có thể dễ dàng mở ra lối vào thông với di tích dưới đất...
Paimon:
Trong này to hơn so với dự đoán đó!
Jazari:
Đương nhiên rồi, đợi đã, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra lời thoại nổi tiếng kia rồi.
Jazari:
"Các bạn, lịch sử mấy ngàn năm của vương quốc cổ Khaenri'ah đang ở ngay trước mặt chúng ta!"
Jazari:
Ây da, vui quá hóa rồ rồi. Đây là danh ngôn của hiền giả Iskandar của Học PháiLuận Về Căn Nguyên Vahumana, chẳng lẽ ngay cả truyện ký của ông ấy mà các bạn cũng chưa từng đọc à?
Jazari:
Mặc dù đã đọc được trên văn hiến nhiều lần rồi, nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến vẫn không thể kiềm chế được tâm trạng kích động này.
Paimon:
Nhiều dây leo quá, xem ra đúng là lâu lắm rồi không có ai tới đây.
Jazari:
Dựa theo "Nghiên cứu khái quát về vấn đề liên quan đến Tượng Di Tích Khổng Lồ của vương quốc cổ Khaenri'ah", vị học giả lần trước tiến vào Tượng Di Tích Khổng Lồ này nghiên cứu chính là Pir Kavikavus.
Jazari:
Chắc các bạn không biết đâu nhỉ, Pir Kavikavus là một trong những học giả vĩ đại nhất trong lịch sử của Học Phái Kshahrewar chúng tôi, là thiên tài học thuật chưa tới 30 tuổi đã được gọi là Herbad.
Jazari:
Với thành tựu của ngài ấy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hiền giả, nhưng trong một lần ra ngoài khảo sát đã gặp sự cố, thành quả học thuật quan trọng nhất cũng không rõ tung tích.
Jazari:
Từ đó về sau, Học Phái Kshahrewar suy sụp hẳn. Nếu như ngài ấy sống lâu hơn một chút thì có lẽ bây giờ tôi cũng không cần lo chuyện kinh phí mỗi ngày nữa.
Jazari:
Tiện thể nói luôn, kế thừa sự nghiệp của Pir Kavikavus chính là lý tưởng học thuật của tôi.
Paimon:
Tạm thời bỏ qua cái lý tưởng học thuật đi, tóm lại tiếp theo chúng ta phải...
Nhà Lữ Hành:
Mở lối vào.
Paimon:
Ừ ừ, vậy thì trước tiên phải khởi động người máy này mới được.
Jazari:
Đúng vậy, số liệu thí nghiệm quý giá khi khởi động Tượng Di Tích Khổng Lồ này cũng là điểm đột phá cho nghiên cứu lần này của tôi.
Jazari:
Muốn vượt qua người xưa thì cần phải làm ra được những chuyện mang tính chấn động.
Paimon:
Vậy thì mau khởi động cái này thôi, chắc là sẽ có kiểu cơ quan chỉ cần nhấn một cái là sẽ sáng lên chứ nhỉ.
Jazari:
Cơ quan... Đúng là có thật, theo như văn hiến đã ghi chép, bình thường chỉ cần đi vào khoang điều khiển mở "Van Tách Biệt" là sẽ có thể khởi động Tượng Di Tích Khổng Lồ rồi.
Jazari:
Nhưng lúc trước tôi đã nói rồi còn gì, tất cả cơ quan di tích đều dựa vào sức mạnh đen tối ở tâm lõi để khởi động. Mà tâm lõi của Tượng Di Tích Khổng Lồ... đã bị phong ấn ở bên dưới rồi.
Jazari:
Nên dù chúng ta có vào khoang điều khiển đi nữa thì cũng không thể khởi động được.
Jazari:
Hơn nữa ngay cả cái thang máy này cũng không khởi động được, nên không có cách nào để đi đến khoang điều khiển ở tầng trên cùng được.
Paimon:
Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?
Nhà Lữ Hành:
Đập thử xem sao.
Jazari:
Này! Tuy tôi được cấp giấy phép điều tra có quyền hạn tối cao của Giáo Viện, nhưng cố ý phá hoại lại là chuyện khác nhé.
Jazari:
Tục ngữ có câu "khi cửa lớn đóng lại thì cửa sổ sẽ mở ra", chắc người dân Khaenri'ah cũng từng nghĩ tới tình huống này.
Jazari:
Có lẽ là do chưa nắm vững năng lượng đen tối, theo nghiên cứu của Giáo Viện, các cơ quan di tích sản xuất thời kỳ đầu còn được trang bị hệ thống động lực dự phòng.
Nhà Lữ Hành:
Hệ thống động lực?
Jazari:
Khác với tâm lõi có thể cung cấp năng lượng gần như vô hạn, hệ thống động lực này bao gồm một loạt các thiết bị chuyển tiếp năng lượng nhỏ.
Jazari:
Nguồn năng lượng của số thiết bị này chính là khối năng lượng chứa năng lượng tinh khiết được lấy từ Địa Mạch.
Jazari:
Theo suy đoán của một vài học giả Học Phái Vahumana, hệ thống động lực này đã được sử dụng rộng rãi trước khi vương quốc cổ Khaenri'ah chế tạo cỗ cơ quan di tích đầu tiên.
Jazari:
Vừa bước vào đây thì tôi đã quan sát qua rồi, Tượng Di Tích Khổng Lồ này cũng là mẫu sản xuất thời kỳ đầu, cho nên chắc cũng được trang bị hệ thống động lực dự phòng.
Jazari:
Phòng động lực trung tâm nằm ở tầng dưới cùng, chúng ta nghĩ cách xuống dưới đi.
Paimon:
Ôi! Thế mà khởi động được kìa.
Jazari:
Thế nào? Cỗ máy trong tượng khổng lồ này, bất luận là thiết bị chuyển tiếp hay là cổng cơ quan, thì đều có thể dựa vào khối năng lượng này để cung cấp năng lượng.
Paimon:
Nhưng sao trông như không có gì xảy ra thế?
Jazari:
Chà, đây là do hệ thống động lực dự phòng này bao gồm một loạt các thiết bị chuyển tiếp năng lượng nhỏ tạo thành mà.
Jazari:
Nói cách khác, cần bắt đầu từ tầng dưới cùng, kết nối tất cả thiết bị kết nối năng lượng thì hệ thống động lực này mới có thể vận hành được.
Nhà Lữ Hành:
Toàn bộ sao...
Jazari:
Mặc dù với tình trạng hư hỏng của Tượng Di Tích Khổng Lồ này, việc vận hành ở công suất tối đa đúng là hơi khó.
Jazari:
Lúc các bạn vừa khởi động thiết bị chuyển tiếp này, tôi đã phát hiện thứ này trong phòng động lực.
Jazari:
Có vẻ là bản thiết kế cấu trúc của Tượng Di Tích Khổng Lồ này, chắc là do nhân viên tổ máy phụ trách bảo trì đã làm rơi nó ở đây.
Jazari:
Theo bản thiết kế này, xem ra chúng ta chỉ cần kết nối các thiết bị chuyển tiếp thì mới có thể khởi động cỗ máy này rồi...
Jazari:
...Ít nhất cũng có thể kích hoạt thang máy này để đến khoang điều khiển bên kia.
Paimon:
Nghe có vẻ không đáng tin cậy cho lắm...
Jazari:
Tóm lại bây giờ không còn cách nào khác, hay là các bạn xuống khởi động thiết bị kết nối với thang máy thử xem.
Paimon:
Hả? Anh không đi với chúng tôi sao?
Jazari:
Tôi sẽ ở lại đây để chụp... À không, là để nghiên cứu cấu tạo bên trong Tượng Di Tích Khổng Lồ này, đó cũng là một công việc rất quan trọng đó.
Jazari:
Hơn nữa thân là một học giả, tôi cũng không giúp được gì. Nếu như gặp phải vấn đề về mặt kĩ thuật thì các bạn có thể tới đây tìm tôi.
Jazari:
Khắp nơi toàn máy móc tinh xảo, đúng là kiệt tác của nền văn minh nhân loại.
Jazari:
Những tài liệu nghiên cứu quý giá thế này cần phải được ghi chép lại càng sớm càng tốt.
Jazari:
Về nhanh thế, tôi vẫn đang nghiên cứu cấu trúc chịu lực của khung máy này. Không ngờ các bạn lại có thể khởi động thang máy thành công.
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ vừa nãy là anh đoán đại đó à?
Jazari:
Chà... Dù sao trước đây tôi cũng chỉ đọc được thứ này trong văn hiến thôi mà.
Jazari:
Huống chi trong Giáo Viện cũng không quá ba người có thể đọc hiểu bản thiết kế này, cho dù đoán đại mà trúng thì cũng đã giỏi lắm rồi.
Jazari:
Tóm lại, nếu thang máy này đã có thể sử dụng bình thường, vậy thì tiếp theo chỉ cần khởi động thiết bị chuyển tiếp ở tầng giữa là chắc sẽ vào được trong khoang điều khiển bên trên.
Jazari:
Để tôi xem... Thiết bị ở tầng giữa chắc là nằm trong phòng động lực, phải khởi động bốn thiết bị chuyển tiếp mới được.
Jazari:
Nếu không tìm được khối năng lượng khả dụng, thì có thể tạm thời lấy chúng ra khỏi thiết bị cũng được. Dù sao chỉ cần sau đó có thể liên thông là được rồi.
Jazari:
Vậy tôi sẽ tiếp tục chờ các bạn ở đây.
Jazari:
Hả? Các bạn vừa làm gì ở trên kia thế? Lúc tôi đang nghiên cứu mạch cảm ứng này hình như đã nghe thấy tiếng động rất lớn.
Jazari:
Bất kể các bạn đang làm gì, xin hãy nhẹ nhàng một chút. Lỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì tôi khó giải thích trong báo cáo nộp lên Giáo Viện lắm.
Jazari:
Người điều khiển? Các bạn nghiêm túc chứ?
Jazari:
Cho dù là người Khaenri'ah cũng chẳng thể sống mấy trăm năm được.
Jazari:
Quay lại vấn đề, chắc các bạn đã kết nối toàn bộ thiết bị chuyển tiếp trong tầng giữa rồi nhỉ.
Jazari:
Nghiên cứu ở đây của tôi cũng gần xong rồi, tiếp theo chúng ta tới khoang điều khiển ở tầng trên cùng nào.
Jazari:
Giống như lúc nãy, chỉ cần kết nối hệ thống động lực tới khoang điều khiển bên đó là sẽ có thể khởi động hệ thống điều khiển của Tượng Di Tích Khổng Lồ này.
Paimon:
Ồ... Ngoài phiến đá đen như mực này ra thì hình như không có gì đáng giá cả.
Jazari:
Phiến đá gì cơ, đừng xem thường nó. Chỉ cần khởi động hệ thống điều khiển thì sẽ có thể thông qua nó để nhìn được ra bên ngoài.
Jazari:
Xem ra hệ thống điều khiển ở đây vẫn có thể hoạt động bình thường, tạo vật của vương quốc cổ Khaenri'ah thật đáng kinh ngạc.
Jazari:
Tôi cứ tưởng đời này hết cơ hội rồi chứ, nhưng bây giờ xem ra chỉ cần hoàn thành bản báo cáo này thì việc nhận được "Giải Thưởng Pir Kavikavus" chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Paimon:
Nếu vậy thì chúng ta mau khởi động người máy thử xem, tôi sắp chờ hết nổi rồi.
Jazari:
Các bạn đừng gấp, phải làm theo quy trình mới được!
Jazari:
Để tôi xem xem, theo nguyên tắc thì nên nhấn... nút nào trước mới đúng ta...
Jazari:
Tôi đã bảo phải làm theo quy trình mà...
Nhà Lữ Hành:
Hình như chúng tôi vẫn chưa làm gì mà...
Paimon:
Cả cánh tay bị gãy luôn rồi kìa, nhìn thế nào cũng là vấn đề của người máy mà!
Jazari:
Được rồi, tóm lại tôi sẽ ghi chép lại như sự cố ngoài ý muốn trong thí nghiệm, ôi... Hy vọng sẽ không ảnh hưởng gì tới báo cáo của tôi.
Jazari:
Bất luận ra sao thì có vẻ như Tượng Di Tích Khổng Lồ này đã không thể khởi động được nữa rồi, các bạn có ở lại đây thì cũng vô nghĩa thôi.
Jazari:
Các bạn đến để điều tra sự ô nhiễm của di tích dưới lòng đất, tuy bây giờ Tượng Di Tích Khổng Lồ này đã trở nên vô dụng...
Jazari:
...Nhưng loay hoay nãy giờ biết đâu chừng đã có chút đột phá rồi.
Jazari:
Tôi sẽ không làm phiền các bạn nữa, hơn nữa tôi vẫn còn nghiên cứu phải hoàn thành.
Jazari:
Sau khi xong việc hẵng tới tìm tôi... trong trường hợp nếu như tôi không bị phạt vì đã làm hỏng Tượng Di Tích Khổng Lồ này.
Jazari:
Đến lúc đó tôi cũng có thể chính thức giúp các bạn đăng ký dự án nghiên cứu Trái Tim Hỗn Độn.
Jazari:
Mặc dù người phụ trách dự án chỉ có thể là tôi, nhưng tôi sẽ chia một nửa kinh phí cho các bạn.
Jazari:
Chỉ cần có lòng học hỏi thì dù là ai cũng sẽ có thể dấn thân vào con đường học thuật! Hãy xem đây là mục tiêu để cố gắng nhé!
Paimon:
Bên trong không khác mấy so với người máy lần trước chúng ta từng vào!
Jazari:
Lần trước? Lúc trước các người cũng từng đi vào bên trong Tượng Di Tích Khổng Lồ khác rồi sao?
Paimon:
Ừm! Lúc trước ở sa mạc, có một người tên Afratu từng nhờ chúng tôi điều tra cỗ máy tương tự.
Jazari:
Afratu? Đáng ghét, lẽ nào anh ta cũng để mắt đến danh hiệu "Nhà Nghiên Cứu Tượng Di Tích Khổng Lồ Quyền Uy" sao.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ chắc không phải vậy...
Jazari:
Tôi nhớ anh ta là học giả của Học Phái Vahumana, có lẽ không hứng thú với những thứ này mới đúng.
Jazari:
Nhưng ngẫm lại thì cũng không phải là không thể.
Jazari:
Dù sao cũng là học phái mà từng có vị hiền giả Iskandar nói rằng: "Các bạn, lịch sử ngàn năm của vương quốc cổ Khaenri'ah đang ở trước mặt chúng ta!".
Paimon:
Trước hết mặc kệ nhà nghiên cứu quyền uy gì đó, so với cỗ máy mà chúng tôi điều tra trước đây, nơi này trông có vẻ lâu rồi không có ai đến.
Jazari:
Đương nhiên rồi.
Jazari:
Dựa theo "Nghiên cứu khái quát về vấn đề liên quan đến Tượng Di Tích Khổng Lồ của vương quốc cổ Khaenri'ah", vị học giả lần trước tiến vào Tượng Di Tích Khổng Lồ này nghiên cứu chính là Pir Kavikavus.
Jazari:
Chắc các bạn không biết đâu nhỉ, Pir Kavikavus là một trong những học giả vĩ đại nhất trong lịch sử của Học Phái Kshahrewar chúng tôi, là thiên tài học thuật chưa tới 30 tuổi đã được gọi là Herbad.
Jazari:
Với thành tựu của ngài ấy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hiền giả, nhưng trong một lần ra ngoài khảo sát đã gặp sự cố, thành quả học thuật quan trọng nhất cũng không rõ tung tích.
Jazari:
Từ đó về sau, Học Phái Kshahrewar suy sụp hẳn. Nếu như ngài ấy sống lâu hơn một chút thì có lẽ bây giờ tôi cũng không cần lo chuyện kinh phí mỗi ngày nữa.
Jazari:
Tiện thể nói luôn, kế thừa sự nghiệp của Pir Kavikavus chính là lý tưởng học thuật của tôi.
Paimon:
Ừm, tóm lại, việc tiếp theo chúng ta cần làm là...
Paimon:
Ừ ừ, vậy thì trước tiên phải khởi động cái này mới được.
Jazari:
Đúng vậy, số liệu thí nghiệm quý giá khi khởi động Tượng Di Tích Khổng Lồ này cũng là điểm đột phá cho nghiên cứu lần này của tôi.
Jazari:
Muốn vượt qua người xưa thì cần phải làm ra được những chuyện mang tính chấn động.
Paimon:
Vậy giờ chúng ta đến khoang điều khiển khởi động tên to xác này đúng không.
Jazari:
Việc này à... Bình thường chỉ cần vào khoang điều khiển mở "Van Tách Biệt" là có thể khởi động Tượng Di Tích Khổng Lồ rồi.
Jazari:
Nhưng lúc trước tôi đã nói rồi còn gì, tất cả cơ quan di tích đều dựa vào sức mạnh đen tối ở tâm lõi để khởi động. Mà tâm lõi của Tượng Di Tích Khổng Lồ... đã bị phong ấn ở bên dưới rồi.
Jazari:
Nên dù chúng ta có vào khoang điều khiển đi nữa thì cũng không thể khởi động được.
Jazari:
Hơn nữa ngay cả cái thang máy này cũng không khởi động được, nên không có cách nào để đi đến khoang điều khiển ở tầng trên cùng được.
Paimon:
Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?
Nhà Lữ Hành:
Đập thử xem sao.
Jazari:
Này! Tuy tôi được cấp giấy phép điều tra có quyền hạn tối cao của Giáo Viện, nhưng cố ý phá hoại lại là chuyện khác nhé.
Jazari:
Tục ngữ có câu "khi cửa lớn đóng lại thì cửa sổ sẽ mở ra", chắc người dân Khaenri'ah cũng từng nghĩ tới tình huống này.
Jazari:
Có lẽ là do chưa nắm vững năng lượng đen tối, theo nghiên cứu của Giáo Viện, các cơ quan di tích sản xuất thời kỳ đầu còn được trang bị hệ thống động lực dự phòng.
Nhà Lữ Hành:
Hệ thống động lực?
Jazari:
Khác với tâm lõi có thể cung cấp năng lượng gần như vô hạn, hệ thống động lực này bao gồm một loạt các thiết bị chuyển tiếp năng lượng nhỏ.
Jazari:
Nguồn năng lượng của số thiết bị này chính là khối năng lượng chứa năng lượng tinh khiết được lấy từ Địa Mạch.
Jazari:
Theo suy đoán của một vài học giả Học Phái Vahumana, hệ thống động lực này đã được sử dụng rộng rãi trước khi vương quốc cổ Khaenri'ah chế tạo cỗ cơ quan di tích đầu tiên.
Jazari:
Vừa bước vào đây thì tôi đã quan sát qua rồi, Tượng Di Tích Khổng Lồ này cũng là mẫu sản xuất thời kỳ đầu, cho nên nhất định cũng được trang bị hệ thống động lực dự phòng.
Jazari:
Phòng động lực trung tâm nằm ở tầng dưới cùng, chúng ta nghĩ cách xuống dưới đi.

A-Hàm Vimana - Chương Dev Delver
Đánh bậy đánh bạ lại mở ra được lối vào thông với di tích dưới đất. Chỉ cần tìm ra trung tâm của Hang Dev là sẽ có thể biết được chân tướng của "bệnh" rồi...
Jazari:
Bất kể là ai, chỉ cần có lòng học hỏi thì cánh cửa học thuật cũng sẽ rộng mở với họ.
Jazari:
Hãy tiến bước với niềm tin này nhé!
Paimon:
Ơ, Ararycan, sao bạn lại ở đây?
Ararycan:
Sau khi Ararycan trồng hoa xong đã đứng đây chờ các bạn.
Ararycan:
Sau đó chẳng biết tại sao đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống từ trên núi sắt lớn, suýt nữa đập trúng Ararycan.
Paimon:
Ôi, xin lỗi Ararycan!
Ararycan:
Tại sao Paimon phải xin lỗi, Ararycan không sao, Ararycan chạy rất nhanh nên sẽ không bị rớt trúng đâu.
Nhà Lữ Hành:
Tóm lại bạn không sao là tốt rồi.
Paimon:
Xem ra cánh tay gãy của người máy khổng lồ đã đập bể lối vào di tích dưới lòng đất. Cuối cùng cũng có chút tác dụng rồi nhỉ.
Paimon:
Vậy chúng ta xuống dưới xem thử đi, không biết sẽ có những thứ xấu xa nào đang chờ đợi chúng ta nữa!
Ararycan:
Ararycan sẽ đi cùng các bạn!
Paimon:
Thứ phát sáng bên trong hẳn là Trái Tim Hỗn Độn của tên khổng lồ bên trên mà Jazari đã nói.
Paimon:
Tuy trông như bị mớ dây leo và cành cây phong ấn, nhưng hình như bên trong có thứ gì đó đang chảy ra.
Ararycan:
Huhu, là thứ bẩn thỉu, Ararycan có thể cảm giác được, chính nó đã khiến rừng sâu bị bệnh.
Paimon:
Ấy, có rất nhiều Pháp Sư Vực Sâu đang làm gì đó bên mấy cành cây lớn, cảm giác như không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Paimon:
Tôi nhớ Jazari từng nói, phong ấn của tâm lõi đã bị phá hỏng, chẳng lẽ là do đám Pháp Sư Vực Sâu này giở trò sao.
Paimon:
Dù sao thì Ararycan nấp đi, chúng tôi sẽ ngăn cản chúng!
Paimon:
Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Paimon:
Nói ra thì, đúng là một chuyến phiêu lưu dài.
Paimon:
Đúng vậy, nếu anh ấy biết chuyện của tâm lõi thì có thể sẽ giúp chúng ta xin kinh phí gì đó.
Paimon:
Nhưng tôi không muốn vào Giáo Viện đâu. Nhà Lữ Hành, bạn cũng vậy mà đúng không!
Paimon:
Tóm lại, mặc dù không biết "hóa thân của Marana" có liên quan gì tới đám Giáo Đoàn Vực Sâu này, nhưng chữa khỏi "căn bệnh" của rừng sâu cũng là chuyện tốt rồi.
Ararycan:
Huhuhu, Ararycan cảm ơn các bạn.
Nhà Lữ Hành:
Đừng khách sáo, Ararycan.
Paimon:
Nhưng tiếp theo thì Ararycan tính làm gì?
Ararycan:
Ararycan muốn tham gia Lễ Hội Utsava, nhưng Ararycan rất lo cho "căn bệnh" của rừng sâu.
Ararycan:
Cũng có thể những kẻ khiến khu rừng bị bệnh sẽ trở lại, Ararycan muốn bảo vệ rừng sâu.
Ararycan:
Thế nên sau khi Lễ Hội Utsava hoàn thành, Ararycan sẽ quay về đây.
Nhà Lữ Hành:
Aranara cũng vất vả nhiều rồi.
Paimon:
Nếu Ararycan cần giúp đỡ thì nhất định phải tới tìm chúng tôi đấy!
Ararycan:
Ừm ừm, Ararycan biết rồi.
Paimon:
Hì hì, phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau!

Chương Royinjan - Linga
Dưới sự giúp đỡ của Royinjan và Amadhiah nên đã tìm ra nơi giấu mảnh cơ quan. Một trong số đó ở sâu trong hang động dưới nước...
Paimon:
Xem ra nơi này cũng có linh kiện người máy. Nếu như Jazari nhìn thấy, chắc lại lấy cái máy ảnh ra chụp mất.
Paimon:
Tính ra, lúc trước Ararycan nói, linh kiện lớn trong căn cứ bí mật là Ararycan bê qua, đừng bảo là thật nhé?
Ararycan:
Đương nhiên là thật rồi, Ararycan không lừa Nara.
Paimon:
Ararycan chính là Aranara chơi với bọn trẻ trong căn cứ bí mật phải không.
Paimon:
Nhưng Ararycan không hề nhớ gì cả...
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ có liên quan đến hoa trong sổ tay chăng...
Paimon:
Ừm, lúc trước sau khi Aranara ở Rừng Mawtiyima đưa hoa cho chúng ta, cũng quên hết mọi chuyện.
Paimon:
Có lẽ ba người họ cũng từng giống chúng ta vậy.
Ararycan:
Ararycan không biết mọi người đang nói gì, cũng không nghĩ ra. Có điều, được chơi với Nara nhỏ, rất vui!
Paimon:
Ừm, luôn vui vẻ nhé Ararycan.
Paimon:
Xem ra nơi này cũng có linh kiện người máy. Nếu để Jazari nhìn thấy, chắc lại lấy cái máy ảnh của anh ấy ra rồi không chịu đi cho xem.
Paimon:
Có điều tính ra thì, lúc trước Ararycan nói, linh kiện lớn trong căn cứ bí mật là do Ararycan bê qua, là thật sao?
Ararycan:
Là thật đó, Ararycan không lừa Nara.
Paimon:
Ararycan chính là Aranara chơi với bọn trẻ trong căn cứ bí mật phải không.
Paimon:
Nhưng Ararycan không hề nhớ gì cả... Aranara cũng quên chuyện quá khứ sao?
Nhà Lữ Hành:
Rừng rậm sẽ nhớ hết tất cả.
Ararycan:
Ararycan không biết mọi người đang nói gì, cũng không nghĩ ra. Có điều, được chơi với Nara nhỏ, rất vui!
Paimon:
Ừm, luôn vui vẻ nhé Ararycan.

Chương Royinjan - Yoni
Dưới sự giúp đỡ của Royinjan và Amadhiah nên đã tìm ra nơi giấu mảnh cơ quan. Một trong số đó ở sâu trong hang động Núi Devantaka...
Paimon:
Nhìn tình trạng cây cối ở đây, chẳng lẽ trong hang động này là...
Ararycan:
Huhu, là Marana, Nara Nhà Lữ Hành phải bảo vệ Ararycan đấy.
Paimon:
Chúng tôi sẽ bảo vệ bạn! Có chúng tôi ở đây, Ararycan không cần phải sợ Marana.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, nếu ông Amadhiah không nhầm thì mảnh "Cơ Quan Amiti" sẽ ở trong đây.
Paimon:
Hãy xử lý Tử Vực trước nào!

A-Hàm Vimana - Chương Royinjan
Để tìm được "Cơ Quan Amiti" có thể mở ra "Tượng Di Tích Khổng Lồ", bạn quyết định theo Royinjan đến "căn cứ bí mật" ở Làng Vimara...
Royinjan:
Ôi, hẳn là trong hang động nào đó quanh đây, chẳng lẽ ta đã nhớ nhầm sao?
Paimon:
Hay đi hỏi người dân Làng Vimara xem sao? Nếu như ở đây có hang động thì chắc họ sẽ biết.
Royinjan:
Dân làng... Hay thôi đi, đây là căn cứ bí mật, sao bọn họ biết được. Nếu như ta không nhớ nhầm thì cửa hang chắc ở đằng sau đám dây leo này, chúng ta chia nhau ra tìm đi.
Royinjan:
Ta và vị học giả này sẽ qua bên đó kiểm tra thử, ở đây giao lại cho hai cháu nhé.
Paimon:
Vậy chúng ta kiểm tra từ đám dây leo này đi. Nhưng dây leo ở đây cũng nhiều quá rồi đó.
Ararycan:
Mớ này không phải là dây leo, mà là "Vamadha".
Paimon:
Hả? Ararycan biết chuyện gì sao?
Ararycan:
Ừm, đây là Vamadha, Vamadha được tạo ra bởi Aranara.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao Aranara phải tạo ra cái này?
Ararycan:
Nơi không muốn Nara bước vào, Aranara sẽ tạo ra Vamadha, có Vamadha rồi thì chỉ mỗi Aranara mới vào được.
Paimon:
Chà, mặc dù Aranara rất nhỏ, nhưng ở đây xem ra đã bị bịt kín hoàn toàn rồi, cho dù là Aranara cũng không thể vào được!
Ararycan:
Nara không vào được, nhưng Aranara có thể hát, Vamadha nghe thấy tiếng hát sẽ cuộn lại. Sau khi Vamadha cuộn lại thì có thể vào rồi.
Ararycan:
Ừm! Nara Nhà Lữ Hành là bạn của rừng sâu. Nara Nhà Lữ Hành ca hát thì Vamadha cũng có thể nghe thấy, để Ararycan dạy bạn!
Royinjan:
Ta nhớ nó ở quanh đây mà...
Royinjan:
Sao lại không tìm thấy nhỉ...
Jazari:
Không ngờ vẫn còn linh kiện của Tượng Di Tích Khổng Lồ mà tôi chưa từng nhìn thấy. Rốt cuộc Tượng Di Tích Khổng Lồ kia còn bao nhiêu thứ tôi không biết nhỉ?
Jazari:
Các bạn đã tìm được mảnh Cơ Quan Amiti chưa? Vì sự nghiệp học thuật, cho dù thế nào thì cũng nhờ cả vào các bạn cả đấy.
Jazari:
Sao tôi lại ở đây tìm căn cứ bí mật gì đó vậy... Ôi, đành chịu, đều là vì nghiên cứu học thuật...
Jazari:
Nếu không mau chóng tìm ra "Cơ Quan Amiti" thì e là không theo kịp tiến độ nghiên cứu mất...
Paimon:
Ồ! Đúng là cuộn tròn như quả bóng kìa.
Nhà Lữ Hành:
Cửa hang bí ẩn xuất hiện rồi.
Ararycan:
Cửa hang này, Ararycan biết nó.
Paimon:
Hả? Có khi nào Vamadha này là do Ararycan tạo ra không?
Ararycan:
Ararycan cũng không nhớ, nhưng Ararycan biết, phải bảo vệ Nara bé.
Paimon:
Tuy không biết tại sao Aranara lại phong ấn nơi này, nhưng đây hẳn là lối vào căn cứ bí mật, gọi hai người kia tới đây nào.
Royinjan:
Haha, ta quả nhiên nhớ không nhầm, chính là ở đây. Đi vào trong này chính là căn cứ bí mật, sao các cháu tìm được thế?
Ararycan:
Ararycan, rất giỏi.
Jazari:
Nếu đã tìm thấy cửa hang rồi thì chúng ta mau chóng đi vào thôi, sau đó chỉ cần tìm "Cơ Quan Amiti"...
Royinjan:
Bên trong cũng rộng lắm, các cháu đừng giật mình nhé.
Paimon:
Chà! Nơi này lớn thật đấy, ông Royinjan lúc trẻ lợi hại ghê!
Royinjan:
Sao hả, tuyệt chứ nhỉ! Nhưng nó nhỏ hơn nhiều so với ký ức của ta.
Royinjan:
Haha, đâu chỉ có trưởng thành thôi, ta đã trở thành ông già luôn rồi.
Royinjan:
Nhưng nơi này đúng là không thay đổi gì cả, giống như thời gian đã ngừng lại vậy.
Royinjan:
Ngay cả không khí cũng vẫn mang mùi hương khi ấy, chỉ cần ngửi thấy mùi này là đã khiến ta nhớ lại rất nhiều chuyện rồi.
Jazari:
Không thể chậm trễ hơn nữa, ông đã nhớ ra "Cơ Quan Amiti" ở đâu rồi chưa?
Royinjan:
Đừng sốt ruột, người trẻ tuổi. Chúng ta quan sát xung quanh đã.
Paimon:
Ngay lúc bước vào thì tôi đã để ý, phần linh kiện máy móc khổng lồ này là sao vậy?
Ararycan:
Ồ, Ararycan biết, thứ này được chuyển đến từ chỗ núi sắt lớn.
Paimon:
Núi sắt lớn... Tức là dỡ xuống từ Tượng Di Tích Khổng Lồ kia sao?
Jazari:
Bạn cũng nhận ra à? Xét theo hoa văn trên đó, mặc dù không biết tại sao lại biến thành thế này, nhưng số linh kiện này hẳn thuộc về Tượng Di Tích Khổng Lồ kia.
Jazari:
Có lẽ bạn thật sự có thiên phú trong lĩnh vực học thuật đó. Chờ tới khi dự án này kết thúc, có muốn tôi giới thiệu bạn vào Giáo Viện học tập không?
Jazari:
Ở đó bạn chắc chắn sẽ quen biết được rất nhiều bạn bè.
Paimon:
Mặc dù không phải như vậy... nhưng vẫn cảm ơn anh nhé.
Paimon:
Nhưng xem ra trẻ em không thể di dời được linh kiện lớn như vậy, là người nào đã chất thành thế này nhỉ?
Royinjan:
Biết đâu do tinh linh rừng sâu nào đó làm thì sao... Ta đùa đấy, ta cũng không nhớ rõ.
Ararycan:
Biết rồi, là Ararycan đã dời nó.
Paimon:
Nó lớn thế này sao Ararycan dời nổi chứ!
Ararycan:
Ararycan, lợi hại, có thể dời nổi mà.
Royinjan:
Haha, ta nhớ lúc đó đám nhỏ bọn ta hay chơi trò đánh trận xung quanh anh chàng to xác này.
Nhà Lữ Hành:
Trước đây chỗ này nhiều trẻ con thế sao?
Royinjan:
Ban đầu thì nhiều lắm... Lúc đó căn cứ của đám nhóc bọn ta hẳn nằm ở phía trước...
Royinjan:
A, nhớ ra rồi, hình như ta đã chôn thứ gì đó ở đằng kia, để ta dẫn các cháu qua đó.
Paimon:
Để xem có báu vật gì được đào lên nào... Ấy, đây là một quyển sổ nhỏ.
Royinjan:
Ồ, đây là đồ tốt đó, là "sổ tay mạo hiểm" của ta hồi đó.
Paimon:
"Sổ tay mạo hiểm"?
Royinjan:
Các cháu không biết những thứ như sổ tay mạo hiểm này à? Trông dáng vẻ các cháu, còn tới tìm kho báu gì đấy, ta còn tưởng các cháu là nhà mạo hiểm từ nước ngoài tới chứ.
Royinjan:
Chứ gì nữa, rất nhiều nhà mạo hiểm đều viết. Giống như nhật ký mạo hiểm gì đó đấy, ghi lại những chuyến phiêu lưu, kế hoạch mạo hiểm và cả manh mối về kho báu.
Royinjan:
Như các cháu biết đấy, ông của ta là một nhà mạo hiểm vĩ đại, mặc dù ta đọc không hiểu nhật ký mạo hiểm của ông ấy viết.
Royinjan:
Nhưng từ nhỏ ta đã mơ ước trở thành một nhà mạo hiểm, vì vậy ta cũng ra vẻ làm cuốn sổ tay mạo hiểm này, có thể nói đó là một món đồ khởi đầu cho ước mơ của ta.
Jazari:
Mặc dù biết rằng vật này rất quan trọng đối với ông, nhưng dường như không giúp ích được gì cho cơ quan mà chúng tôi đang tìm kiếm cả.
Royinjan:
Cũng không thể nói như thế được, chẳng phải ta từng nói ta đã lên kế hoạch tìm Cơ Quan Amiti đó sao? Cho dù sau cùng ra sao thì cũng được ghi lại trong cuốn sổ tay mạo hiểm này.
Royinjan:
Để ta xem... Ta nhớ lúc đó hai người bọn ta... Ơ? Tại sao trong tranh lại vẽ thành ba người, trí nhớ của ta đã kém đến thế sao? Hay do mắt ta mờ rồi?
Jazari:
Có cần cháu cho ông mượn kính không? Đây là kiểu dáng mới nhất do Giáo Viện phát đó.
Royinjan:
Cháu thật là... Thôi đi, để ta nhìn kỹ lại... Bây giờ ta chắc chắn, Cơ Quan Amiti hẳn bị ta chôn ở đây.
Jazari:
Tốt quá rồi, tiếp theo đây chỉ cần tìm kiếm trong hang động này là xong, dù ở đây... rất lớn.
Royinjan:
Không cần phải rắc rối như vậy, trong này ghi lại vị trí nơi chôn cơ quan rồi, hẳn là ở...
Jazari:
Ồ... Đúng vậy, đây quả thật là Cơ Quan Amiti...
Royinjan:
Sao hả, ta không gạt các cháu chứ!
Paimon:
Hay quá, thế thì có thể mở người máy khổng lồ đó rồi, tôi bắt đầu mong chờ rồi đấy.
Jazari:
Ơ, nhưng đây chỉ là một mảnh vỡ thôi, không có Cơ Quan Amiti hoàn chỉnh, vậy thì vẫn không thể mở được Tượng Di Tích Khổng Lồ.
Jazari:
Miễn là nó không bị phá hủy hoàn toàn thì tôi chắc chắn có thể sửa được, nhưng phải nghĩ cách tìm ra các mảnh còn lại.
Nhà Lữ Hành:
Vậy các mảnh còn lại...
Royinjan:
Chà, các cháu đừng nôn nóng, cơ quan này được chia thành ba phần.
Royinjan:
Nhưng hồi đó ông của ta đã để chúng ở ba chỗ khác nhau như thế nào đây... Đáng tiếc, đó chắc hẳn là một câu chuyện tuyệt vời, nhưng ta lại chẳng nhớ được gì.
Paimon:
Ba chỗ khác nhau... Tức là trong đây cũng ghi lại vị trí các mảnh khác sao?
Royinjan:
Ừm, đúng thế, vị trí giấu mảnh cơ quan đều được ghi vào trong sổ tay này. Mảnh được chôn ở đây chắc là lúc đó được bọn ta tìm thấy từ chỗ nào đó.
Paimon:
Vậy thì chúng ta cứ dựa theo nó để tìm hai mảnh còn lại nào. Mình giỏi tìm đồ nhất rồi, đúng không, Nhà Lữ Hành?
Paimon:
Ừm, tôi hiểu ý bạn, không sao đâu, chúng ta nhất định sẽ tìm được cô ấy.
Royinjan:
Nói thì nói như vậy, nhưng mà...
Paimon:
Nhưng mà?
Royinjan:
Nhưng ta xem không hiểu...
Paimon:
Ơ, đây không phải do ông tự tay viết sao?
Royinjan:
Ừm... Nói thế nào nhỉ, đây thực ra là nhật ký mạo hiểm của hai... À, của cả ba người.
Royinjan:
Dù không nhớ được người thứ ba, nhưng lão già kia thì ta không có quên đâu. Nếu các cháu muốn biết vị trí các mảnh còn lại thì hãy đến tìm ông ấy.
Royinjan:
Chắc lão ta vẫn còn sống nhỉ, nếu còn sống thì chắc chắn vẫn đang sống ở Làng Vimara. Dù sao thì ông ấy cũng đã nói là sẽ ở lại nơi này đến hết đời mà.
Nhà Lữ Hành:
Ông lão mà ông nói có khi nào là...
Paimon:
Ông Amadhiah.
Royinjan:
Ồ? Các cháu biết lão ta à, thế thì dễ rồi. Các cháu hãy đưa cuốn sổ này cho ông ấy xem nhé, chắc ông ấy sẽ hiểu thôi.
Paimon:
Hả? Ông không đi với bọn cháu à?
Royinjan:
Hừ, ta không muốn gặp lão già đó.
Royinjan:
Nếu như các cháu biết được vị trí mảnh vỡ thì hãy tự đi tìm nhé. Tuy ta cũng muốn đi cùng các cháu, nhưng bộ xương già của ta chịu không nổi rồi.
Royinjan:
Hồi còn trẻ ta cũng muốn trở thành một nhà mạo hiểm vĩ đại như ông của ta, nếu như không phải vì tên đó thì...
Royinjan:
Nhưng với ta thì những câu chuyện vẫn quan trọng hơn phiêu lưu nhiều. Nếu như các cháu sưu tầm được câu chuyện nào thì nhớ mang về cho ta nhé.
Royinjan:
Mảnh cơ quan này giao lại cho cháu xem như thù lao, thế nào, lời lắm đấy.
Nhà Lữ Hành:
Cứ thỏa thuận như thế!
Jazari:
Ừm... Có vẻ như tôi không thể giúp được gì nhiều, chẳng thà tôi ở lại đây chờ các bạn vậy. Hơn nữa chỗ này vẫn còn rất nhiều linh kiện cần nghiên cứu, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Jazari:
Tóm lại nhờ hai bạn rồi, hãy mang các mảnh vỡ về càng sớm càng tốt nhé, nếu quá hạn nộp dự án thì phiền lắm.
Royinjan:
Một nơi khiến ta hoài niệm, như thể bùn đất và không khí đang muốn nói với ta điều gì đó... nhưng ta lại chẳng nhớ được gì.
Royinjan:
Các cháu đã tìm thấy mảnh cơ quan cần tìm chưa, nhớ sưu tầm những câu chuyện mang về cho ta nhé.
Amadhiah:
Lại là các cháu à, vị khách nhỏ mà Rana đưa về. Rana không đi cùng các cháu sao? Sao chuyến tuần tra rừng này lại lâu như vậy nhỉ...
Amadhiah:
Nhưng các cháu đã đến tìm ta thì chắc hẳn đã gặp phải chuyện gì đó rồi phải không.
Paimon:
Chuyện này à, thực ra là vì...
Nói với Amadhiah về Royinjan, căn cứ bí mật và cuốn sổ tay mạo hiểm. Thật sự rất rối rắm.
Amadhiah:
Thì ra là vậy, các cháu đã từng đến căn cứ bí mật đó rồi à, thế nào, trông rất lợi hại đúng không.
Amadhiah:
Cái tên Royinjan này đã đến Làng Vimara rồi mà vẫn không chịu gặp ta, đúng là càng già thì càng cứng đầu.
Amadhiah:
Nhưng đó quả thực là tính cách của ông ấy, cũng đã mười năm rồi kể từ lần cuối ta gặp ông ấy.
Amadhiah:
Lần đó là vì phải đến Cảng Ormos để giải quyết một số việc nên mới gặp phải. Nghe nói ông ấy vẫn như xưa, nên ta cũng thấy yên tâm.
Nhà Lữ Hành:
Mối quan hệ giữa hai ông kỳ lạ thật đấy.
Paimon:
Vậy tại sao ông Royinjan không chịu gặp ông thế?
Amadhiah:
Haiz, nói ra thì dài dòng, các cháu có muốn nghe ông già ta đây luyên thuyên không?
Paimon:
Ừm! Paimon cũng rất tò mò.
Amadhiah:
Lúc nhỏ, vì ông nội mà Royinjan đã sống ở Làng Vimara một thời gian rất dài.
Amadhiah:
Vì là một đứa trẻ đến từ Cảng Ormos nhộn nhịp, còn có một người ông là nhà mạo hiểm huyền thoại nữa, cho nên ông ấy rất nhanh chóng trở thành tâm điểm của lũ trẻ.
Amadhiah:
Những đứa trẻ ở Làng Vimara đều bị thu hút bởi những câu chuyện mà ông ấy được nghe từ ông của mình, ta cũng là một trong số những đứa trẻ đó.
Amadhiah:
Chúng tôi cùng nhau xây dựng căn cứ bí mật của mình trong hang động đó, dùng những cành cây và bông hoa hóa trang mình thành võ sĩ và anh hùng.
Amadhiah:
Đối với lũ trẻ chúng tôi mà nói, căn cứ bí mật đó giống như một thế giới tưởng tượng vậy. Chỉ cần ở trong hang động đó thì chúng tôi sẽ có thể hoàn thành vô số truyền thuyết và những cuộc phiêu lưu.
Amadhiah:
Bây giờ khi nhớ lại khoảng thời gian đó, giống như đang ở trong mơ vậy.
Paimon:
Hình như ông Royinjan cũng đã từng nhắc đến, căn cứ bí mật này trước đây có rất nhiều rất nhiều người. Nhưng tại sao sau này lại trở thành như vậy chứ?
Nhà Lữ Hành:
Giấc mơ nào rồi cũng sẽ đến lúc tỉnh lại.
Amadhiah:
Ừm, trẻ con làm việc gì cũng chỉ sục sôi ngắn ngủi. Truyền thuyết cũng vậy, mà phiêu lưu cũng thế, chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số điều thú vị mà thôi.
Amadhiah:
Đến khi định thần lại, cũng chỉ còn hai người tôi và Royinjan vẫn đang mơ về những cuộc phiêu lưu huyền thoại trong căn cứ bí mật đó... Hay là ba người nhỉ.
Paimon:
Ba người... Ông Royinjan cũng nói rằng lúc đó có ba người, nhưng ông ấy không thể nhớ nổi.
Amadhiah:
Ta cũng không nhớ nổi, đã qua nhiều năm như vậy, cả hai chúng tôi đều đã già rồi. Rốt cuộc là ai nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ là "Aranara".
Amadhiah:
Aranara... Lại là "Aranara" à... Giống như một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ con thôi.
Amadhiah:
Nếu lúc đó cùng ông ấy rời khỏi Làng Vimara thì bây giờ chắc hẳn ta vẫn còn tin những thứ này nhỉ.
Paimon:
Cùng ông ấy à... Vậy tại sao ông Royinjan lại rời khỏi Làng Vimara thế?
Amadhiah:
Đương nhiên là vì cuộc phiêu lưu của ông ấy. Cái tên đó, từ lúc đó đã bắt đầu cố chấp như vậy rồi.
Amadhiah:
Khi đó chúng tôi đã hẹn nhau cùng trở thành nhà mạo hiểm giỏi nhất thế giới, giống như người ông huyền thoại của ông ấy vậy.
Amadhiah:
Nhưng cả hai đều không có đủ thiên phú để trở thành nhà mạo hiểm. Sau khi sự nhiệt tình ban đầu cạn kiệt, ta cũng có những việc quan trọng hơn phải làm.
Amadhiah:
Cuối cùng chỉ còn sót lại duy nhất mình ông ấy.
Amadhiah:
Chúng tôi trở nên như thế này cũng vì lý do này, theo ông ấy thì ta có thiên phú của nhà mạo hiểm hơn nhưng lại bỏ cuộc sớm hơn.
Amadhiah:
Thật là cứng đầu, nhưng cuối cùng ông ấy có thể trở thành thương gia đồ cổ lợi hại nhất ở Cảng Ormos, cũng là vì sự cứng đầu này.
Amadhiah:
Được rồi, đã làm phiền các cháu nghe ta luyên thuyên lâu như vậy, sắp quên mất chuyện chính luôn rồi. Các cháu đến đây vì vị trí của hai mảnh vỡ cơ quan đúng không.
Amadhiah:
Ta đã lớn tuổi, thị lực không tốt lắm, cảm phiền đợi ta một lát, ta sẽ đánh dấu cho các cháu.
Amadhiah:
Đây cũng xem như là ủy thác của cái tên đó nhỉ. Tuy ta đã dùng chữ hoa truyền thống của Làng Vimara, hừm, rõ ràng lúc đó ông ấy xem hiểu mà nhỉ.
Ông Amadhiah đã đối chiếu với sổ tay mạo hiểm viết lại và đánh dấu những thông tin liên quan đến các mảnh vỡ cơ quan.
Amadhiah:
Haha được rồi, các cháu cứ theo cái này mà tìm là được. Không ngờ sau bao nhiêu năm, thứ đó vẫn còn có chỗ dùng đến.
Amadhiah:
Ồ, đúng rồi, lúc nãy ta đã tìm thấy cái này trong sổ tay.
Ông Amadhiah tìm thấy một bông hoa khô giữa những trang giấy ố vàng.
Amadhiah:
Nếu các cháu gặp lại Royinjan thì hãy đưa cái này cho ông ấy, có lẽ ông ấy sẽ nhớ ra điều gì đó.
Paimon:
Ararycan, sao lúc nãy bạn không nói gì hết vậy. Đây là ông Amadhiah, là một Nara rất tốt bụng, Ararycan không cần phải sợ.
Ararycan:
Ararycan không sợ. Việc mà các bạn nói, hình như Ararycan đã từng nghe người khác kể, rất quen thuộc nhưng Ararycan không nhớ ra được.
Ararycan:
Ararycan chưa rõ tại sao nên Ararycan không nói.
Nhà Lữ Hành:
Ararycan, kỳ lạ.
Ararycan:
Ararycan, thật kỳ lạ!
Paimon:
Mệt quá đi, cuối cùng cũng có tiến triển. Tóm lại chúng ta cứ làm theo lời ông Amadhiah, tìm hai mảnh vỡ còn lại giao cho Jazari thôi.
Paimon:
Ông Royinjan, chúng cháu trở về rồi!
Royinjan:
Ồ, cuối cùng các cháu cũng đã trở lại, nhìn bộ dạng của các cháu, chắc là đã gặp lão già kia, cũng đã lấy được mảnh cơ quan mà mọi người muốn rồi nhỉ.
Royinjan:
Cái khác thì tạm không nói, tuy ta cũng không quan tâm lắm, nhưng lão già kia vẫn chán ngắt như trước à?
Royinjan:
Hửm? Là lão già đó nói với cháu những thứ này sao, các cháu không cần phải tin lời của ông ấy, nếu không phải ông ấy lén trở về làng vào đêm trước chuyến phiêu lưu trên biển thì...
Royinjan:
Nói không chừng bây giờ bọn ta đã là những nhà mạo hiểm vĩ đại trong lịch sử rồi.
Nhà Lữ Hành:
Cảm thấy không thể nào có chuyện này được...
Royinjan:
Thôi, nói đùa tí thôi, thật ra làm thương nhân đồ cổ thích hợp với ta hơn.
Royinjan:
Dù là nhà mạo hiểm vĩ đại như ông nội ta thì cuối cùng cũng mất tích trong một chuyến mạo hiểm, huống chi là ta.
Royinjan:
Ta ấy à, chỉ cần có chuyện phiêu lưu để nghe là được. Vậy mọi người đã sưu tầm được những chuyện gì rồi, theo như đã hứa, mảnh cơ quan trong tay các cháu phải dùng câu chuyện để đổi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Về cơ quan và Tử Vực ngập trong nước...
Kể chuyện phiêu lưu khi đi tìm mảnh cơ quan cho ông Royinjan nghe.
Royinjan:
Haha, đúng là một chuyến mạo hiểm tuyệt vời, các cháu quả là những nhà mạo hiểm xuất sắc. Giá như trước đây ta cũng có thể hoàn thành những chuyến mạo hiểm như vậy thì tốt rồi.
Royinjan:
Được rồi, xem như các cháu đã mang đến cho ta những câu chuyện không tồi. Vậy theo thỏa thuận, những mảnh vỡ cơ quan này giao hết cho các cháu đó.
Royinjan:
Mau đưa cho cậu học giả kia đi, trong lúc các cháu đi phiêu lưu thì cậu ta đã nôn nóng lắm rồi.
Royinjan:
Vậy ta cũng nên quay về cửa hàng của mình rồi, nếu bỏ lỡ mối làm ăn lớn nào đó thì không hay đâu.
Paimon:
Đợi đã, chúng cháu vẫn còn một chuyện phải làm. Đóa hoa kia...
Nhà Lữ Hành:
Đây là của ông Amadhiah đưa cho ông.
Royinjan:
Đây là... một đóa hoa? Lão già kia đã già rồi mà còn làm chuyện này à?
Royinjan:
Nhưng chờ đã... Đóa hoa này, hình như ta có ấn tượng...
Paimon:
Ông đã nhớ ra chuyện gì rồi à?
Royinjan:
Haha, hình như nhớ ra gì đó, lại giống như không nhớ gì cả. Nhưng bỏ đi, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó trôi vào dĩ vãng đi.
Royinjan:
Nhưng ta có thể cảm giác được, đóa hoa này không thuộc về ta, các cháu hãy đưa nó về nơi nó thuộc về đi. Chắc hẳn các cháu có thể thấy được thứ mà ta không nhìn thấy đó.
Royinjan:
Có điều lão già Amadhiah kia hình như đã thú vị hơn trước rồi.
Royinjan:
Vậy thì tạm biệt nhé, nếu có cơ hội thì hai cháu hãy lại ghé cửa tiệm của ta nhé.
Paimon:
Nơi nó thuộc về... Ararycan, đóa hoa này giao cho bạn nhé.
Ararycan:
Hoa này quý lắm, sao lại đưa cho Ararycan chứ?
Paimon:
Vì đây vốn là hoa của Ararycan mà!
Ararycan:
Ararycan không nhớ, nhưng mà hoa thì Ararycan thích.
Ararycan:
Ararycan yêu quý hoa, Ararycan muốn mang hoa về trồng trong vườn.
Paimon:
Được rồi, vậy chúng ta gặp lại ở núi sắt lớn nhé, chờ mọi người khởi động người máy khổng lồ kia xong thì sẽ cùng nhau xử lý mấy thứ xấu xa.
Ararycan:
Ừm! Ararycan muốn cùng các bạn xử lý thứ xấu xa.
Paimon:
Quyết định thế nhé, Ararycan!
Jazari:
Cảm ơn trời đất, cuối cùng các bạn cũng trở về rồi.
Nhà Lữ Hành:
Hai mảnh còn lại...
Jazari:
Ồ, đúng rồi, chính là nó, các bạn vất vả rồi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi.
Jazari sửa "Cơ Quan Amiti".
Jazari:
Ừm, như vậy chắc là dùng được rồi, đúng là mình có khác. Dù là Herbad của Giáo Viện cũng không thể sửa được thứ này khi chưa đọc bất kỳ tài liệu gì như vậy.
Jazari:
May mà các bạn gặp được tôi, cuối cùng chúng ta cũng có thể đi vào Tượng Di Tích Khổng Lồ rồi!
Nhà Lữ Hành:
Lời này phải là chúng tôi nói mới đúng.
Jazari:
Không biết đã mấy trăm năm rồi không có ai đi vào, lần này tôi nhất định sẽ lưu danh trong lịch sử học thuật! Ây da, ngại quá, tôi có hơi kích động.
Paimon:
Paimon cũng bắt đầu kích động rồi nè! Dù là kinh phí hay kho báu thì cũng hãy đợi đấy!