arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Khải Dụ Điểu - Màn 1
Bay Đến Nơi Lông Vũ Trở Về
Danh sách nhiệm vụ
Sau khi trải qua khoảng thời gian yên bình ở Nod-Krai, hãy đến hỏi Katheryne xem gần đây có chuyện gì đáng chú ý không nhé.
Nói chuyện với Katheryne
Katheryne:
Hướng về những ngôi sao và Vực Sâu. Xin chào, hôm nay hai người đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm có chuyện gì vậy?
Paimon:
Hihi, lâu rồi không tới, dạo này có ủy thác nào thú vị không?
Katheryne:
Nod-Krai gần đây khá yên bình, chỗ tôi đều là những công việc thường ngày thôi.
Katheryne:
Kể ra thì, Dòng Dõi Sương Nguyệt gần đây đang chuẩn bị tổ chức một sự kiện, nghe nói quy mô khá lớn, hiệp hội cũng nhận được rất nhiều yêu cầu thu thập vật tư.
Paimon:
Sự kiện do Dòng Dõi Sương Nguyệt tổ chức sao? Chắc chắn không phải là Đêm Cầu Nguyệt rồi... Lẽ nào họ còn có lễ hội khác nữa?
Katheryne:
Nghe nói là một cuộc tranh tài giữa những người bạn động vật, tên là "Giải Vô Địch Linh Sứ".
Katheryne:
Đúng vậy. Dòng Dõi Sương Nguyệt luôn giữ vững quan niệm "cộng sinh cùng thiên nhiên", khuyến khích tín đồ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với động vật hoang dã.
Katheryne:
Đồng thời, để những người bạn động vật có đủ sức mạnh chống lại tai họa, các tín đồ cũng sẽ chọn ra những đồng đội tâm đầu ý hợp để tiến hành huấn luyện đặc biệt.
Katheryne:
Còn sự kiện "Giải Vô Địch Linh Sứ" chính là thông qua các cuộc so tài để tìm ra cặp đôi mạnh nhất.
Katheryne:
Những năm trước chỉ giới hạn nội bộ Dòng Dõi Sương Nguyệt thôi, nhưng năm nay thì sẽ chào đón tuyển thủ từ khắp nơi trên thế giới tới đăng ký. Nghe nói, Dòng Dõi Sương Nguyệt đã chuẩn bị phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh.
Paimon:
Ồ? Vậy chúng tôi cũng có thể tham gia thi nhỉ?
Paimon:
Hả, tôi á?!
Katheryne:
Dù hai người có tình cảm sâu sắc, tâm đầu ý hợp, nhưng theo tôi được biết thì như vậy không phù hợp với quy định.
Katheryne:
Nghe nói, mùa trước từng có người mang theo đồng đội mạnh mẽ cực hiếm tham gia thi... Sau đó quy định nêu rõ, động vật dự thi chỉ có thể là loài phổ biến, hoặc là biến thể của loài phổ biến.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra không thể cử Paimon ra trận rồi.
Paimon:
Tiếc... Tiếc ghê! Tôi còn định là sẽ xuất hiện thật ngầu, chíu chíu là giành chiến thắng luôn. Không ngờ quy định lại không cho tôi tham gia, xem ra không trổ tài được rồi.
Paimon:
Ừm... Vậy chúng ta nên cử ai đi thi đây?
Katheryne:
Nếu hai người còn phân vân, chi bằng xin ý kiến từ cố vấn của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm xem sao?
Paimon:
Cố vấn? Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm có cố vấn từ khi nào thế?
Katheryne:
Haha... Hiệp hội vẫn luôn có nhiều cố vấn để giúp đỡ những nhà mạo hiểm mới vào nghề mà.
Katheryne:
Nhưng cố vấn có thể giúp đỡ nhà mạo hiểm nổi tiếng như hai người thì không nhiều đâu. Rất may là có một người vừa từ nơi khác trở về Nod-Krai.
Katheryne:
Cô ấy rất uyên bác, thường xuyên giảng dạy ở Speranza. Hai người có bất kỳ thắc mắc nào cũng có thể đến hỏi ý kiến cô ấy.
Paimon:
Nghe có vẻ rất lợi hại đấy nhỉ. Hihi, chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi rồi, nếu nói về độ uyên bác thì chưa chắc chúng tôi đã thua kém cô ấy đâu.
Paimon:
Đi thôi, cùng đi gặp cố vấn mạo hiểm bí ẩn đó nào!
Đến Speranza tìm cố vấn bí ẩn
???:
Được rồi, vậy sau đây hãy nói tiếp về những kiến thức nhỏ khi mạo hiểm ở Nod-Krai nhé.
???:
Khi ở bên ngoài mà đói bụng thì có thể ăn những gì nhỉ?
Zelibrat:
Đơn giản mà. Quả Lakka này, Quả Sồi Hè nữa, nhiều thứ ăn được lắm.
???:
Trả lời chính xác, cộng mười điểm!
???:
Ya-ho!
Paimon:
Đây chắc là cố vấn mà Katheryne nhắc đến nhỉ? Trông trẻ thế này, liệu có thật sự uyên bác như Katheryne nói không đây?
Orvokki:
Nhưng nhiều nơi không có những loại quả ngọt này, vậy lúc đó phải ăn gì đây, cô giáo Linnea?
Linnea:
Hỏi hay lắm, cảm ơn đã đặt câu hỏi. Đây chính là nội dung tiếp theo chúng ta sẽ nói tới. Mọi người nhìn loại nấm rơm này có thấy quen không?
Zelibrat:
Nhìn màu sắc thì chắc là ăn được? Cảm giác không có độc.
Linnea:
Eh-ehhh... Trả lời sai!
Linnea:
Đây là Nấm Mũ Nâu, trông thì có vẻ ăn được, nhưng khi ăn vào sẽ gây ảo giác.
Linnea:
Từng có một nhà mạo hiểm dùng nó nấu một nồi súp nấm, sau đó có người câu cá đi ngang qua thấy anh ta đang kéo Cuộc Săn Hoang Dã nhảy múa giữa đồng hoang, vất vả lắm mới cứu được.
Zelibrat:
Nguy hiểm vậy sao!
Linnea:
Đương nhiên rồi, mạo hiểm bên ngoài rất khó khăn đấy. Tiếp theo là thứ này, có ai biết loại thực vật này không nhỉ? Và nó có ăn được không?
Zelibrat:
Trông như lá của Cỏ Đông Lăng?
Orvokki:
Nghe nói Vua Đông Lăng và Vua Sồi Hè là kẻ thù không đội trời chung. Vậy nếu Quả Sồi Hè ngọt ngào thơm ngon thì Cỏ Đông Lăng chắc chắn sẽ đắng chát...
Paimon:
Hừm, câu này không làm khó được tôi đâu. Tuy lá của Cỏ Đông Lăng không phải nguyên liệu nấu ăn, nhưng có thể dùng để pha trà!
Zelibrat:
Gì cơ?
Paimon:
Có một lần tôi đang ăn ở Soái Hạm, chính Demyan đã cho tôi biết đấy. Anh ấy nói, một trong những ly của Vòng Quay Đặc Biệt có thêm cả Cỏ Đông Lăng.
Linnea:
Hmm? Đây là...
Linnea:
Xem ra phần hỏi đáp hôm nay có cao thủ góp mặt rồi đây. Vậy thì, đã sẵn sàng cho những câu hỏi tiếp theo chưa?
???:
Ya-hoho...
Paimon:
Cứ tới đi!
Linnea:
Ra ngoài mạo hiểm cần dùng đến la bàn và bản đồ, vậy thì nên mua ở đâu?
Paimon:
E hèm! Nghe kỹ này, đáp án là... Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm!
Linnea:
Nhưng tôi nghe nói Tiệm Sách Mimisbrunnr cũng có bán đấy. Giá còn rất rẻ nữa cơ!
Paimon:
Tôi đã nghe ngóng rồi, chủ tiệm đó thích lừa gạt người khác, hay trộn hàng kém chất lượng lắm!
Linnea:
Ừm, cho dù có bản đồ và la bàn chất lượng tốt thì ở bên ngoài vẫn có thể gặp nguy hiểm. Nếu bị ma vật quá mạnh nhắm đến thì phải làm sao?
Nhà Lữ Hành:
Có thể nhờ Ratnik tuần tra giúp đỡ.
Linnea:
Chính xác! Công việc chính của Ratnik là ứng phó với Cuộc Săn Hoang Dã. Nhưng nếu thực sự gặp rắc rối khó nhằn thì cũng có thể nhờ họ giúp đỡ.
Linnea:
Tiện đây tôi cũng xin nhắc. Lúc trước từng có nhà mạo hiểm lợi dụng ý thức lãnh địa của Dị Thú Bức Xạ, kéo ma vật đến đó để chúng tự đánh nhau. Tuy nhiên cách này thường không được khuyến khích lắm, dễ bị đánh úp bởi cả hai phe.
Linnea:
Câu hỏi cuối cùng, nghe kỹ nhé! Khi bạn bè từ nơi khác đến Nod-Krai, nhất định phải đến nơi nào?
Nhà Lữ Hành:
...Nơi nhất định phải đến à?
Paimon:
Khó chọn ghê! Sương Nguyệt Phường, Bãi Cát Sao, Hồ Lam Phách... chỗ nào cũng đẹp cả. Thương Hội Voynich, Soái Hạm... cửa hàng nên đến cũng nhiều lắm.
Linnea:
Câu hỏi này không có đáp án cố định. Nhưng nếu hỏi tôi thì nơi nên đến nhất chính là đây, Speranza.
Linnea:
Lý do rất đơn giản. Vì đây từng là nhà của tôi, nên câu hỏi cuối cùng này thực ra là để quảng cáo thôi, hì hì.
Linnea:
Ở đây có Hot Dog Nod-Krai ngon tuyệt, Gà Nấu Quả Lakka thơm lừng. Dù không đói cũng có thể gọi một phần Bánh Torte Sồi Hè, vừa ăn vừa nghe bọn trẻ kể những câu chuyện thú vị.
Linnea:
Hôm nay học đến đây thôi. Từ ngày mai tôi sẽ đến Sương Nguyệt Phường để tham gia thi đấu, nếu có vấn đề gì thì cứ đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm nhé, sẽ có các cố vấn khác giải đáp giúp cho.
Trò chuyện với cố vấn Linnea
Linnea:
Hiếm có nhà mạo hiểm nào bắt kịp được tiết tấu của tôi, giỏi lắm!
Paimon:
Cô biết nhiều thật đấy! Quả nhiên xứng đáng là cố vấn của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm... Hả...!!
Paimon:
Đứng gần quá đấy! Sao thế nhỉ, Nhà Lữ Hành, tôi cảm giác người này hơi kỳ cục sao ấy!
Linnea:
Hì hì... Vừa nãy tôi đã muốn hỏi rồi...
Linnea:
Cô nhóc vừa thông minh vừa đáng yêu này, bay qua bay lại, cho tôi chạm vào một chút được không?
Paimon:
Ối á! Đừng lại gần tôi...!!
Linnea:
Đừng sợ mà. Hì hì... Tôi không phải kẻ xấu đâu. Lại đây, đến đây nào...
Linnea:
Hihi... E hèm. Xin lỗi, tôi lại hơi quá khích rồi.
Linnea:
Tôi tên là Linnea, cố vấn của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm. Ừm... thật sự không phải là người kỳ quái đâu!
Linnea:
Để bồi thường và xin lỗi, để tôi mời hai người ăn món ngon nhé. Đây, Bánh Torte Sồi Hè tôi mới gọi đấy.
Paimon:
Phù, hết cả hồn. Nói thế nào nhỉ... lần đầu tiên tôi gặp người "nhiệt tình" như cô đấy.
Linnea:
Lúc dạy học tôi đã cố nén tò mò lắm rồi, vừa rồi thực sự không kiềm chế được nữa.
Linnea:
Quay lại chuyện chính, có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của hai người được không? Hai người gặp nhau như thế nào vậy?
Nhà Lữ Hành:
(Kể cho Linnea nghe về quá trình gặp gỡ Paimon...)
Linnea:
Sao cơ... Nhóc dễ thương này câu được từ dưới biển lên à?
Linnea:
Cho tôi địa chỉ được không? Tôi phải đến bãi biển đó một lần trong đời.
Paimon:
Nghĩ gì vậy? Paimon là độc nhất vô nhị, dù cô có tới đó canh thêm mấy chục năm nữa cũng vô ích thôi.
Linnea:
Thế à? Tiếc quá nhỉ.
Paimon:
Ối! Suýt quên mất, chúng tôi cũng muốn tham gia Giải Vô Địch Linh Sứ, Katheryne bảo có thể nhờ cô tư vấn.
Paimon:
Để tôi đoán xem nào, đồng đội của cô... là nó à?
???:
Ya-ho?
Linnea:
Đúng vậy, nhóc này tên là Lumi, trợ thủ đắc lực của tôi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Sinh vật này lạ quá...
Paimon:
Xin... Xin chào nhé!
Lumi:
Ya-ho!
Linnea:
Hai người từng đến nơi phương bắc xa xôi hơn cả Nod-Krai chưa?
Paimon:
Hiện giờ thì chưa. Khoan đã, chẳng lẽ nó đến từ vùng băng nguyên phía bắc sao?
Linnea:
Có thể coi là vậy. Ở vùng băng nguyên rộng lớn có sáu loại fae thường gặp. Nó là một trong số đó, tên là "Sương Linh".
Paimon:
"Sương Linh" à? Nghe tên như một loài sinh vật lạnh lẽo vậy, nhưng nhóc này chẳng giống chút nào cả?
Linnea:
Quan sát tinh tế đấy. Nhóc Lumi này khác với những Sương Linh thông thường, nó đặc biệt lắm.
Linnea:
Lần đầu tiên tôi bắt gặp, nó đang đội một chiếc vỏ giấy kỳ lạ vẽ đầy hình vẽ xấu xí, dường như muốn ngụy trang thành một Sương Linh bình thường.
Linnea:
Tôi quan sát một thời gian, hóa ra là có mấy Sương Linh xấu tính, thấy nó trông kỳ lạ nên đã hùa nhau bắt nạt. Chúng cướp thức ăn nó kiếm được, chiếm chỗ ngủ của nó...
Linnea:
Lumi đánh không lại chúng, lại chẳng có chỗ nào để đi, nên đành nhặt những vỏ giấy người ta bỏ đi, sơn màu xanh rồi chụp lên đầu để trà trộn vào quần thể.
Linnea:
Nếu bị phát hiện sẽ bị đánh, lúc không bị phát hiện thì cũng sống trong thấp thỏm sợ hãi... Sau đó có một hôm nó chạy trú trời mưa rồi dính lấy tôi, thế là chúng tôi trở thành đồng đội.
Paimon:
Hoá ra là vậy... thật không dễ dàng chút nào. Lumi vất vả rồi.
Lumi:
Ya-ho!
Linnea:
Còn tại sao Lumi lại khác với những Sương Linh thông thường thì... tôi cũng đang nghiên cứu vấn đề này. Là do đột biến, thoái hóa, hay do lời nguyền kỳ lạ nào đó?
Linnea:
Sớm muộn tôi cũng sẽ tìm ra đáp án. Nhưng dù không có đáp án thì chúng tôi cũng đã là những người bạn tâm đầu ý hợp rồi.
Linnea:
Nếu muốn tham gia thi đấu, tốt nhất nên chọn những người bạn động vật mà bản thân đã quen thuộc. Không thì sẽ mất rất nhiều thời gian để xây dựng quan hệ, khó giành được thứ hạng cao trong cuộc thi.
Paimon:
Người bạn động vật quen thuộc à...
Paimon:
Tôi nghĩ ra khá nhiều đồng đội trước đây đấy! Nhà Lữ Hành thấy mời ai tham gia thì ổn nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
(Chọn ai tham gia thi đấu, quả là một vấn đề đáng suy ngẫm...)
???:
Rawr!
Paimon:
Ủa... Aguara! Sao lại ra ngoài thế này?
Aguara:
Rawr!
Aguara:
Rawr!
Linnea:
Đây là.. Tepetlisaur nhỏ của Natlan! Dễ thương quá!
Linnea:
Trông nó thân thiết với hai người đấy chứ, chắc chắn là một đồng đội tuyệt vời rồi.
Lumi:
Ya-ho!
Aguara:
Rawr!
Paimon:
Nhanh vậy mà đã thành bạn tốt rồi sao! Hihi, phải hòa thuận với nhau đấy nhé.
Linnea:
Cả hai đều rất thân thiện và dễ gần, nên sẽ dễ kết bạn thôi.
Linnea:
Vậy thì chần chừ gì nữa, để tôi đưa mọi người đi đăng ký nhé!
Đến nơi thi đấu ở Sương Nguyệt Phường
Paimon:
Woa, không ngờ là đông người đăng ký thế này...
Mualani:
Nhà Lữ Hành, Paimon! Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp hai người ở đây!
Mualani:
Còn cả cô giáo Linnea nữa, lại gặp nhau rồi. Mọi người cũng đến tham gia cuộc thi sao?
Linnea:
Đúng vậy, haha...
Paimon:
Mualani, lâu lắm rồi không gặp. Cô quen Linnea sao?
Mualani:
Cố vấn của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm mà, lúc trước cũng mới ghé thăm Natlan. Vì cô ấy hiểu biết rất rộng, nên chúng tôi đều gọi cô ấy là "cô giáo Linnea".
Mualani:
Lần trước cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi... Nếu Koholasaurus và Qucusaurus kết hôn với nhau, thì liệu có sinh ra Saurian siêu đỉnh vừa biết lặn vừa biết bay không?
Linnea:
Nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng... Chắc chúng cũng được coi là những loài khác nhau rồi.
Mualani:
Tiếc thật đấy. Nghe thấy rồi chứ, Mamala? Ta không thể giúp ngươi đến Hội Hoa Vũ cầu hôn rồi.
Mamala:
Awoo...
Paimon:
Hoá ra là ngươi thích Qucusaurus sao?!
Arataki Itto:
Hahaha! Thì ra mọi người đều ở đây à, bảo sao náo nhiệt thế?
Paimon:
Itto! Tôi có hoa mắt không vậy? Sao anh... không phải là anh cũng đến thi đấu đấy chứ?
Arataki Itto:
Chứ còn gì nữa? Bổn đại gia vất vả lắm mới ngồi thuyền đến được "Krod-Nai" này đấy.
Paimon:
Là "Nod-Krai".
Mualani:
Xin chào, tôi là Mualani. Anh cũng là bạn của Nhà Lữ Hành và Paimon à?
Arataki Itto:
Đúng rồi. Xin chào, ta chính là đại ca của Bang Arataki nổi tiếng nhất Inazuma, "Arataki Đấu Sĩ Onikabuto Itto"!
Mualani:
Tên dài thật đấy!
Mualani:
(Nhưng mà anh ấy vừa nhắc đến Bang Arataki à? Hình như mình từng nghe ở đâu đó rồi...)
Paimon:
Cứ gọi là Arataki Itto là được rồi, anh ta ngốc lắm.
Arataki Itto:
Hả? Bảo ai ngốc hả, cái đồ Dưa Tím lùn màu trắng kia...
Linnea:
Dưa Tím lùn màu trắng? Paimon là biến thể của Dưa Tím à? Nhìn chẳng giống chút nào.
Paimon:
Không phải, làm gì có Dưa Tím nào đáng yêu như tôi chứ!
Arataki Itto:
Cái này... kinh phí của bang tạm thời chỉ đủ cho một mình ta đi xa thôi. Nhưng đừng lo, đợi giành được chức vô địch, ta sẽ dùng tiền thưởng đón Shinobu và những đàn em khác sang chơi.
Mualani:
Shino... A! Tôi nhớ ra rồi! Là Kuki Shinobu phải không? Cô ấy cũng từng nhắc đến chuyện của Bang Arataki.
Arataki Itto:
Ồ? Ngươi có quen thuộc hạ của bổn đại gia à?
Mualani:
Cô ấy mới đến Hội Hoa Vũ thử sức thi bay mà, Chasca còn khen cô ấy rất có thiên phú nữa!
Mualani:
Khoan đã, giỏi như vậy mà lại là thuộc hạ của anh sao? Vậy chắc thực lực của anh khó lường lắm... Mamala, xem ra chúng ta phải thể hiện bản lĩnh thật rồi!
Arataki Itto:
Hahaha! Đúng rồi đấy, cứ lên đi, bổn đại gia cũng rất tò mò sẽ gặp đối thủ nào trong trận chung kết đấy.
Arataki Itto:
Nghe nói đăng ký sớm sẽ rút thăm tốt hơn, bổn đại gia đi trước nhé!
Mualani:
Thật không vậy... Mamala, chúng ta phải nhanh lên thôi!
Linnea:
Làm gì có quy tắc đó...
Linnea:
Haiz, chúng ta cũng đi thôi nhỉ?
Paimon:
Kể ra thì, Nhà Lữ Hành có để ý không? Rất nhiều người quen của chúng ta cũng đến đây rồi!
Paimon:
Trước khi đăng ký, có muốn tới chào hỏi một tiếng không?
Đăng ký tham gia "Giải Vô Địch Linh Sứ"
Voitto:
Cảm ơn các vị đã đăng ký tham gia "Giải Vô Địch Linh Sứ".
Voitto:
Do lần này số người tham gia khá đông, chúng tôi sẽ tổ chức vòng loại để chọn ra 16 tuyển thủ thi đấu chính thức. Trước trận bán kết, tất cả đối thủ sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm.
Voitto:
Xin lưu ý, có hai sân thi đấu, sẽ được phân bố ngẫu nhiên theo đối thủ bốc thăm được. Các vị còn thắc mắc gì không?
Paimon:
Chúng tôi phải đi đâu để bốc thăm vậy?
Voitto:
Ngay tại đây. Ngày mai sau khi kết thúc đăng ký, các vị có thể đến chỗ tôi để bốc thăm chọn đối thủ vòng loại. Chúc các vị thi đấu thuận lợi, chiến thắng vang dội!
Linnea:
Có hồi hộp không nào, Lumi, Aguara?
Aguara:
Rawr!
Lumi:
Ya-ho!
Linnea:
Tốt lắm, chính là khí thế này đấy!
Tiến hành bốc thăm vòng loại
Paimon:
Đối thủ đầu tiên của chúng ta sẽ là ai nhỉ?
Paimon:
Mong là đối thủ không quá mạnh, để Aguara có thể từ từ tiến bộ.
Paimon:
Có kết quả bốc thăm rồi, để tôi xem nào... Đối thủ của chúng ta là...
Paimon:
"Arataki Thiên Hạ Đệ Nhất Itto"?! Vừa mới tách ra được một lát, sao đã lại gặp nhau trên sàn đấu thế này?
Nhà Lữ Hành:
Xem ra không thể gặp anh ta ở trận chung kết rồi.
Paimon:
Dù... Dù sao thì cũng đừng chủ quan! Đây là trận đấu đầu tiên của chúng ta, nhất định phải thể hiện khí thế mới được!
Aguara:
Rawr!
Linnea:
A... Hai người ở sân số 1 à. Tôi ở sân số 2, vậy gặp lại sau trận đấu nhé.
Linnea:
Cố lên, đừng để thua sớm quá đấy.
Paimon:
Ừm, Linnea và Lumi cũng cố lên nhé!
Tham gia vòng loại
Czeslawa:
Xin chào quý vị khán giả! Tôi là Czeslawa, người dẫn chương trình của giải đấu lần này. Tiếp theo sẽ là vòng loại, chắc hẳn mọi người đều đã thấy bảng đấu của mình rồi.
Czeslawa:
Tham gia trận đấu này lần lượt là... Nhà Lữ Hành và đồng đội Aguara, cùng với... ừm... "Arataki Thiên Hạ Đệ Nhất Itto" và đồng đội Xích Hồng Chùy!
Arataki Itto:
Hahaha! Không ngờ chúng ta gặp nhau nhanh thế, bổn đại gia còn muốn gặp ngươi ở vòng đấu cao hơn cơ.
Arataki Itto:
Lên nào, Xích Hồng Chùy!
Paimon:
Cố lên Aguara! Cho anh ta thấy sức mạnh của chúng ta đi!
Aguara:
Rawr!
Czeslawa:
Cả hai bên đều hừng hực khí thế! Vậy thì không nhiều lời nữa, trận đấu chính thức bắt đầu...
Trong vòng loại, bạn đã có một trận đấu với Arataki Itto...
Arataki Itto:
Haha, quả nhiên cũng có bản lĩnh đấy! Nhưng bổn đại gia không dễ bị đánh bại thế đâu!
Arataki Itto:
Đến lúc dùng bộ tuyệt chiêu nhiệt huyết tuôn trào của chúng ta rồi. Ushi, Xích Hồng Chùy...
Arataki Itto:
Xích Hồng Chùy, bổn đại gia từng muốn trang bị cho ngươi sức mạnh "cơ giáp". Nhưng thể chất hiện tại của ngươi vẫn chưa đủ, nên chúng ta mới cần giao đấu với những kẻ mạnh để trưởng thành hơn.
Arataki Itto:
Ushi, chúng ta từng cùng nhau đánh bại biết bao kẻ mạnh. Giờ cả ba chúng ta đoàn kết lại, chắc chắn sẽ càn quét sân đấu!
Arataki Itto:
Xông lên nào...!!
Khi Xích Hồng Chùy dường như sắp bị đánh bại, Arataki Itto đột nhiên triệu hồi Ushi, để nó cùng Xích Hồng Chùy tấn công bạn và Aguara.
Trong lúc nguy cấp, bạn đã gọi trọng tài. Và bạn đã đúng, hành động của Arataki Itto quả thật đã vi phạm luật.
Slawomir:
Tạm dừng thi đấu.
Slawomir:
Con bò này... tên là Ushi phải không?
Arataki Itto:
Đúng thế, có vấn đề gì sao?
Slawomir:
Tuyển thủ Arataki Itto bị mất tư cách thi đấu do vi phạm quy tắc đưa đồng đội động vật khác lên sân. Người chiến thắng là Nhà Lữ Hành và Aguara!
Arataki Itto:
Hả??
Slawomir:
Mỗi người chỉ được ra sân với một đồng đội động vật, đó là quy tắc! Mong các tuyển thủ khác rút kinh nghiệm.
Arataki Itto:
Bổn đại gia với Xích Hồng Chùy và Ushi rõ ràng là một thể một lòng! Đáng lẽ phải tính là một tuyển thủ thôi chứ. Này! Đừng mà...
Bạn và Aguara không kịp phản ứng, bị Ushi và Xích Hồng Chùy hất văng...
Aguara:
Wooraarr...
Paimon:
Aguara...
Arataki Itto:
Hahahaha! Thế nào hả, chiến thắng thuộc về bổn đại gia rồi!
Slawomir:
Đợi đã.
Slawomir:
Con bò này... tên là Ushi phải không?
Arataki Itto:
Đúng thế, có vấn đề gì sao?
Slawomir:
Tuyển thủ Arataki Itto bị mất tư cách thi đấu do vi phạm quy tắc đưa đồng đội động vật khác lên sân. Người chiến thắng là Nhà Lữ Hành và Aguara!
Arataki Itto:
Hả??
Slawomir:
Mỗi người chỉ được ra sân với một đồng đội động vật, đó là quy tắc! Mong các tuyển thủ khác rút kinh nghiệm.
Arataki Itto:
Bổn đại gia với Xích Hồng Chùy và Ushi rõ ràng là một thể một lòng! Đáng lẽ phải tính là một tuyển thủ thôi chứ. Này! Đừng mà...
Vào lúc nguy cấp, bạn ra lệnh cho Aguara khoan xuống đất, tránh được đòn tấn công của Ushi và Xích Hồng Chùy.
Aguara:
Rawr!
Slawomir:
Dừng lại.
Paimon:
Sao thế?
Slawomir:
Con bò này... tên là Ushi phải không?
Arataki Itto:
Đúng thế, có vấn đề gì sao?
Slawomir:
Tuyển thủ Arataki Itto bị mất tư cách thi đấu do vi phạm quy tắc đưa đồng đội động vật khác lên sân. Người chiến thắng là Nhà Lữ Hành và Aguara!
Arataki Itto:
Hả??
Slawomir:
Mỗi người chỉ được ra sân với một đồng đội động vật, đó là quy tắc! Mong các tuyển thủ khác rút kinh nghiệm.
Arataki Itto:
Bổn đại gia với Xích Hồng Chùy và Ushi rõ ràng là một thể một lòng! Đáng lẽ phải tính là một tuyển thủ thôi chứ. Này! Đừng mà...
Do hành vi phạm quy của Arataki Itto, trọng tài tuyên bố bạn và Aguara giành chiến thắng trận đấu này.
Paimon:
Ừm... Tóm lại là đã vượt qua vòng loại rất nhẹ nhàng rồi!
Paimon:
Không biết bên Linnea thế nào rồi nhỉ? Chúng ta qua đó xem thử đi.
Paimon:
Ừm... Tiện thể ghé qua an ủi Itto chút, tôi thấy anh ta cũng khá xui xẻo, hihi.
Xem trận đấu của Linnea
Linnea:
Tránh sang trái đi, Lumi!
Lumi:
Ya-ho!
Ilze:
Sao lại biết được tôi sẽ...
Linnea:
Phản công ngay nào, đập nó đi!
Lumi:
Ya-hoho...
Linnea:
Trạng thái tốt đấy chứ. Lên thôi nào!
???:
...Hừm.
???:
Đúng là người không biết thì luôn vui vẻ, Linnea. Sớm muộn rồi...
Nhà Lữ Hành:
(Người này... đang nhìn Linnea sao? Cô ấy quen Linnea à?)
Alzbeta:
Đến đây thôi, thắng thua đã rõ!
Alzbeta:
Người chiến thắng là Linnea và đồng đội Lumi! Xin chúc mừng cả hai đã thành công lọt vào vòng trong!
Ilze:
Sao lại thế, Iku-Turso của tôi...
Linnea:
Làm tốt lắm, Lumi!
Lumi:
Ya-ho!
Linnea:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hai người thi đấu suôn sẻ chứ hả?
Paimon:
Hihi, chúng tôi cũng thắng rồi.
Nhà Lữ Hành:
Cô và Lumi ăn ý thật đấy.
Linnea:
Cảm ơn lời khen! Tôi cũng thấy hôm nay đánh khá ổn, không chỉ Lumi, trạng thái của tôi cũng rất tốt.
Linnea:
Nói sao nhỉ, đôi khi tôi cảm giác mình có thể đoán trước động tác của đối thủ, nhiều lần phải quyết định trong gang tấc mà đều đúng cả.
Linnea:
Kể từ khi đến vùng băng nguyên và gặp được Lumi, thỉnh thoảng tôi lại rơi vào trạng thái đó... Dù sao thì chúc mừng chúng ta đều được đi tiếp nhé!
Linnea:
Đi thôi, đến Speranza, hôm nay tôi mời.
Paimon:
Tuyệt quá!
Sau khi hoàn thành vòng loại một cách suôn sẻ, Linnea đã đề xuất đến Speranza để ăn mừng một bữa...
Đến Speranza dùng bữa
Maisie:
Khụ khụ, quý khách muốn gọi món gì ạ?
Linnea:
Đã là chiêu đãi bạn bè, tất nhiên phải gọi món ngon nhất trong quán rồi.
Maisie:
Ồ... Ý là "thực đơn bí ẩn" đó à?
Linnea:
Tất nhiên rồi. Xin phiền nhắn với đầu bếp một tiếng, mài dao thật sắc, làm việc thật gọn nhé.
Paimon:
...Đây là đang diễn vở gì thế?
Maisie:
Đây là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết "Hiệp Sĩ Bí Ẩn" mà bạn tốt Helka của em gửi về từ Liyue. Trong đó có một đầu bếp siêu giỏi đã dùng dao bếp để hạ gục kẻ xấu!
Mikko:
Bạn ấy rất thích đoạn này, lần nào cũng quấn lấy Linnea để diễn vở này.
Maisie:
Suỵt... Chị Linnea, liệu anh Jurva có phải là hiệp sĩ cải trang thành đầu bếp không nhỉ? Anh ấy thái rau cũng nhanh cực kỳ...
Linnea:
Rất có khả năng đó đấy.
Jurva:
Không có đâu. Chào buổi tối, mọi người ăn gì nào?
Linnea:
Cứ tùy hứng chọn nhé. Hôm nay tôi mời, ăn mừng chúng tôi đã vượt qua vòng loại.
Jurva:
Được thôi, vậy tôi sẽ làm món sở trường của mình. Món ăn sẽ được mang lên sau, các vị cứ trò chuyện đi nhé.
Borzyslaw:
Xin chào, cho gọi món...
Maisie:
Tới ngay đây ạ!
Maisie:
Chúng em đi hỗ trợ đây. Chị Linnea, lần sau lại cùng chơi nữa nhé!
Paimon:
Quan hệ của Linnea với mọi người ở đây tốt nhỉ. Lúc dạy học hình như cô cũng nói, nơi đây "từng là nhà" của cô phải không?
Linnea:
Đúng vậy, từ khi cha mẹ rời xa, tôi đã sống ở đây cùng với bạn bè của Bang Ốc Biển.
Linnea:
À...! Không phải ý đó đâu, họ vẫn sống khỏe, chỉ là không ở bên cạnh tôi thôi.
Linnea:
Kể ra thì, hình như tôi chưa kể cho hai người nghe về quá khứ của mình nhỉ. Chắc cả hai cũng để ý rồi đúng không? Trên đầu tôi có một đôi cánh, chính là bằng chứng tôi không phải là con người.
Paimon:
Đúng đúng, tôi cũng để ý rồi. Cô có bằng lòng kể cho chúng tôi không?
Linnea:
Ừm... Vậy phải kể từ rất lâu về trước.
Linnea:
Hồi tôi còn nhỏ, đôi cánh này còn rất mờ nhạt, chỉ như hai lọn tóc vểnh lên.
Linnea:
Nên lúc đó cũng chẳng ai nghi ngờ tôi có thân phận đặc biệt gì cả. Cha mẹ cũng rất bận rộn, thậm chí còn chẳng để ý.
Linnea:
Nhưng bản thân tôi thì luôn cảm thấy kỳ lạ. Tôi có nhiều điểm đặc biệt, hoàn toàn khác với bạn bè xung quanh.
Linnea:
Sau đó tôi đọc được một truyền thuyết trong sách... nói về "hoán sinh linh".
Paimon:
"Hoán sinh linh"? Là gì vậy?
Linnea:
Nghe nói có một số fae ở vùng băng nguyên thường lén tráo đổi con của mình cho người phàm, để họ nuôi dưỡng, còn mình thì lại đem đứa trẻ con người đó đi.
Linnea:
Chỉ đọc truyền thuyết thôi thì có vẻ giống những câu chuyện mà cha mẹ bịa ra để hù dọa trẻ con.
Linnea:
"Con mà không ngoan thì sẽ bị fae bắt đi và thay bằng một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn"... Có lẽ chỉ là tin đồn sinh ra từ những lời cảnh cáo như vậy thôi, chẳng có căn cứ thực tế gì cả.
Linnea:
Vì thế lúc đầu tôi cũng không để tâm lắm... Mãi đến sau này, trên người tôi xuất hiện ngày càng nhiều đặc điểm của fae.
Linnea:
Cậu xem, chẳng hạn như kết tinh trên da tôi đây, chính là dấu hiệu mà chỉ fae mới có.
Paimon:
Ra là thế, vậy cô đã nói với cha mẹ chưa?
Linnea:
Đừng vội, đây chính là câu chuyện tiếp theo sẽ kể đấy.
Linnea:
Ban đầu tôi còn muốn giấu họ, nhưng sau đó đã lấy hết can đảm để nói ra. Dù trong lòng bồn chồn lo lắng, nhưng người ta vẫn phải học cách đối mặt với cuộc sống trước mắt.
Linnea:
Khi biết sự thật, họ đã rất sốc, phải hỏi đi hỏi lại mấy lần mới tin được. Sau đó, cha có nói chuyện với tôi, bảo rằng họ quyết định đi về phía bắc để tìm con ruột.
Linnea:
Họ thực sự rất tốt, không chỉ nuôi tôi lớn suốt bao nhiêu năm, mà còn để lại cho tôi một khoản tiền để ứng phó lúc khó khăn.
Linnea:
Sau đó tôi lớn lên cùng với những người bạn trong Bang Ốc Biển. Những đứa trẻ ở đây đều không có gia đình trọn vẹn, nhưng chúng tôi vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống cũng tràn đầy màu sắc.
???:
...
Jurva:
Đồ ăn xong rồi đây. Mọi người đang nói về chuyện quá khứ à?
Linnea:
Đúng vậy, tình cờ nói đến chủ đề này thôi... Ồ? Bữa ăn hôm nay phong phú thật đấy!
Jurva:
Không phải cô nói sẽ mời sao? Sếp cũ đã có lời thì tất nhiên phải trổ tài rồi.
Paimon:
Sếp cũ á? Là Linnea sao?
Linnea:
Này, sao hai người lại phản ứng như vậy?
Jurva:
Haha, Linnea từ nhỏ đã rất uyên bác, nói năng đâu ra đấy. Mọi người đều rất ngưỡng mộ, nên đã chọn cô ấy làm sếp.
Jurva:
Nhưng Bang Ốc Biển là băng nhóm của đám trẻ con, đến tuổi là sẽ tự động rời đi, nên giờ chúng tôi chỉ có thể gọi cô ấy là "sếp cũ" thôi.
Linnea:
Tôi luôn thấy cách gọi này không hợp lý. Thời gian trôi đi, chẳng phải tôi sẽ trở thành "sếp cũ cũ", thậm chí là "sếp cũ cũ cũ cũ" sao?
Jurva:
Lúc đó thì chúng tôi cũng không còn ở Bang Ốc Biển nữa rồi. Đối với chúng tôi, trên đời này chỉ có một sếp cũ là cô thôi.
Linnea:
Nghe mà thấy xúc động luôn rồi.
Jurva:
Vậy thì vui lòng trả 2000 Mora tiền boa nhé, cảm ơn. Sắp sinh nhật Mikko rồi, chúng tôi định góp tiền mua cho cậu nhóc bộ đồ mới.
Linnea:
Biết ngay mà! Vậy tôi góp 3000 Mora, nhưng không có lần sau nữa đâu nhé, vì tôi cũng đang tích góp tiền mà.
Maisie:
Chị Linnea để dành tiền làm gì vậy ạ?
Linnea:
Hì hì, chị định mua một con thuyền nghiên cứu khoa học thật to, để chở bạn bè cùng đi khám phá những bí ẩn của thế giới.
Linnea:
Nó sẽ đưa chúng ta đến những đất nước khác nhau, cảm nhận nhịp đập của rừng rậm, lắng nghe lời thì thầm của gió và đất đá. Đến khi chân không đi nổi nữa, chị sẽ ghi lại những gì mắt thấy tai nghe thành một cuốn sách về tự nhiên.
Linnea:
Tất nhiên, nếu có thể làm rõ một số vấn đề trong quá trình đó thì càng tốt. Ví dụ như Lumi thực ra là gì, và... cha mẹ đẻ đang ở đâu.
Nhà Lữ Hành:
Cô đã từng tìm họ chưa?
Linnea:
Rất lâu trước đây, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi đã nhiều lần nghe thấy những khúc hát kỳ lạ.
Linnea:
"Hãy đi đi, đứa con của fae."
Linnea:
"Hãy đến những ngôi làng và thị trấn, nắm tay bạn bè loài người."
Linnea:
"...Thế giới của fae đầy những nỗi buồn mà con không thể hiểu được."
Linnea:
Đó là bài hát bằng tiếng fae mà tôi được nghe, rất thân thương và ấm áp. Tuy không biết lý do, nhưng chắc chắn là họ không muốn tôi tìm hiểu về thân thế của mình.
Linnea:
Sau đó tôi cũng từng đến vùng băng nguyên, cố gắng tìm kiếm manh mối về họ. Nhưng ở đó tôi thấy rất khó chịu... Lần nào cũng muốn rời đi theo bản năng.
Linnea:
Thật kỳ lạ, rõ ràng đó là quê hương của tôi, nhưng lại có cảm giác như không hoan nghênh tôi trở về. Hay tôi là fae thuộc loài chim, thích những nơi ấm áp hơn chăng?
Nhà Lữ Hành:
Rất có khả năng đó đấy.
Linnea:
Ừm... Cứ cảm giác là có lý do gì khác. Càng bí ẩn càng khiến người ta tò mò, một ngày nào đó nhất định tôi sẽ tìm ra bằng được.
Linnea:
Nhưng giờ thì ăn mừng chiến thắng của chúng ta trước đã. Nào, cạn ly!
Nhà Lữ Hành:
Cạn ly!
Paimon:
Cạn ly! Tôi bắt đầu ăn đây!
Linnea:
No quá trời. Mọi người thế nào rồi?
Paimon:
Tôi không ăn nổi nữa rồi.
Linnea:
Để xem nào... Bây giờ về ngủ thì có vẻ hơi sớm, hay là để Aguara và Lumi luyện tập một lúc nhỉ? Chắc chắn càng về sau đối thủ sẽ càng khó đối phó hơn.
Lumi:
Ya-ho!
Aguara:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Hăng hái quá nhỉ.
Linnea:
Hihi, vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi.
Thi đấu tập luyện với Linnea
Linnea:
...Đúng là khó phân thắng bại.
Linnea:
Lạ nhỉ. Lúc thi đấu với cậu, tôi cứ cảm giác trạng thái tốt trước đó đã biến mất, không thể đoán được nước đi của cậu.
Lumi:
Ya-ho?
Aguara:
Rawr!
Linnea:
Mà sao đuôi của Aguara lại buộc khăn vậy? Và sao mọi người lại quen nhau thế?
Paimon:
Chuyện đó kể ra thì dài lắm...
Kể cho Linnea nghe một chút về câu chuyện của Đứa Con Lạc Rừng và Aguara.
Linnea:
Đúng là một cuộc mạo hiểm tuyệt vời.
Linnea:
...Một ngày nào đó, tôi cũng muốn đưa Lumi đi khắp thế giới, hoàn thành cuộc phiêu lưu của riêng mình. Chắc chắn sẽ có rất nhiều câu chuyện ngoài đó đang chờ đợi chúng tôi.
Lumi:
Ya-ho!
Linnea:
Lumi cũng háo hức lắm đúng không?
Linnea:
Ừm, nhưng quan trọng hơn là phải tìm ra danh tính thực sự của ngươi đã. Như vậy thì ta mới có thể đưa ngươi đi tìm những đồng đội thực sự được.
Linnea:
Có vậy thì ngươi mới không thấy cô đơn.
Nhà Lữ Hành:
Linnea...
Linnea:
Đến lúc nghỉ ngơi rồi, hôm nay tập đến đây thôi!
Linnea:
Mai gặp lại ở sân đấu nhé! Khoan đã, ngày mai còn phải bốc thăm nữa, chắc chúng ta chưa gặp nhau sớm thế đâu nhỉ?
Linnea:
Phì phì phì, cái miệng xui xẻo này... Thôi không nói nữa, tôi đi trước đây.
Linnea:
Lumi!
Paimon:
Mai gặp lại nhé. Cảm ơn đã mời tôi một bữa thật ngon!
Linnea:
Không có gì đâu. Tạm biệt nhé!
Quay về Soái Hạm nghỉ ngơi
Ban đêm, người ở phòng bên cạnh bồn chồn đi lại. Trong tiếng bước chân loạn nhịp, dần dần chìm vào giấc ngủ...
Bốc thăm vòng loại trực tiếp
Paimon:
Để xem nào, đối thủ trận tiếp theo là Haniyyah. Sao nghe cái tên này nghe quen quen ta?
Paimon:
Ồ, tôi nhớ ra rồi! Chúng ta từng nhờ cô ấy chăm sóc đồng đội Nấm Quỷ mà...
Paimon:
Lần này cô ấy sẽ cùng đồng đội nào thi đấu nhỉ? Tôi tò mò quá...
Paimon:
Đi thôi, chúng ta qua gặp cô ấy nào!
Tham gia vòng loại trực tiếp
Czeslawa:
Thưa quý vị khán giả, tiếp theo đây sẽ bắt đầu vòng 16 đội.
Czeslawa:
Hai cặp đôi tham gia trận đấu này lần lượt là Nhà Lữ Hành cùng đồng đội Aguara, và Haniyyah cùng đồng đội Vua Hoa Mềm Mại!
Haniyyah:
Lại gặp nhau rồi, Sao Băng Vàng và Ngôi Sao Bạc! Kể từ sau Cúp Nilotpala, chúng ta vẫn chưa có cơ hội so tài nghiêm túc...
Haniyyah:
Lần này đến Nod-Krai, tôi đã dẫn theo bạn đồng hành Thú Thồ Hàng trước đây, đồng đội của hai người cũng đã khác rồi... Hãy phân thắng bại một lần nữa nhé!
Trên sàn đấu vòng 16 đội, bạn đã có một trận đấu với Haniyyah...
Khi Vua Hoa Mềm Mại dường như sắp bị đánh bại, Haniyyah ra lệnh cho nó tung ra chiêu thức quyết định. Vua Hoa Mềm Mại xông mạnh về phía Aguara...
Haniyyah:
Khó nhằn hơn trước rồi đấy!
Haniyyah:
Nhưng mà biết gì không? Điều mà Thú Thồ Hàng tự hào nhất chính là sức bền, chính vì chúng không dễ dàng gục ngã, nên mới có thể từng bước vượt qua rừng mưa và sa mạc.
Haniyyah:
Còn khi chúng chạy hết tốc lực, cát bụi bay lên thậm chí còn có thể che khuất cả bầu trời.
Haniyyah:
Hất tung nó đi, Vua Hoa Mềm Mại!
Paimon:
Cẩn thận...
Nhà Lữ Hành:
Aguara, mau né đi!
Aguara theo lệnh của bạn, nhanh nhẹn né tránh cú húc của Vua Hoa Mềm Mại. Còn Vua Hoa Mềm Mại vì không kịp dừng bước, đã tự húc một cú đến ngất xỉu...
Haniyyah:
Ơ? Vua Hoa Mềm Mại! Mau tỉnh lại...
Haniyyah:
Vua Hoa Mềm Mại...
Bạn thử ra lệnh cho Aguara đối đầu trực diện với Vua Hoa Mềm Mại. Trong khoảnh khắc mọi người do dự, Vua Hoa Mềm Mại đã lao tới và hất văng Aguara ra xa...
Aguara:
Wooraarr?
Paimon:
Cứ... cứ có cảm giác rất miễn cưỡng... Liệu Aguara có húc nổi tên to xác kia không?
Aguara:
Rawr!
Haniyyah:
...Biến thành ngôi sao trên trời rồi. Làm tốt lắm, Vua Hoa Mềm Mại!
Paimon:
Aguara...
Nhà Lữ Hành:
Nhảy lên lưng nó đi!
Aguara:
R-Rawr...!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Aguara theo lệnh của bạn, nhanh chóng nhảy lên lưng Vua Hoa Mềm Mại. Và Vua Hoa Mềm Mại hoàn toàn không hề nhận ra điều đó, mang theo Aguara lao thẳng ra khỏi sàn thi đấu...
Haniyyah:
Cái gì?!
Haniyyah:
Đáng ghét... có vẻ chiêu này không ăn thua.
Slawomir:
Đồng đội động vật của hai bên vui lòng nhanh chóng quay lại sân đấu, nếu không sẽ bị xử thua!
Haniyyah:
Tiêu rồi, mau quay lại đi, Vua Hoa Mềm Mại!
Sau trận chiến khốc liệt, bạn và Aguara đã đánh bại Haniyyah cùng Vua Hoa Mềm Mại, giành được chiến thắng vòng đấu này.
Hoàn thành vòng loại trực tiếp
Slawomir:
Thắng bại đã rõ! Vua Hoa Mềm Mại đã thua, Nhà Lữ Hành và Aguara đã giành chiến thắng!
Haniyyah:
Tiếc quá...! Cảm giác chỉ thiếu một chút nữa thôi!
Haniyyah:
Dù đổi đồng đội rồi mà thực lực của cậu vẫn mạnh mẽ như vậy... Haiz, giá mà gặp cậu muộn hơn một chút thì tốt biết mấy.
Haniyyah:
Đã thắng tôi rồi thì cứ như lúc thi đấu Cúp Nilotpala, hãy giành luôn chức vô địch nhé. Như vậy thì tôi thua nhà vô địch cũng đỡ mất mặt, cố lên!
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ không để cô thất vọng.
Paimon:
Tuyệt vời! Tiếp theo là trận tứ kết phải không? Chúng ta đi bốc thăm thôi!
Bốc thăm trận thứ hai vòng loại trực tiếp
Paimon:
Để tôi xem nào. Đối thủ tiếp theo là... Mualani?
Paimon:
Woa, phải đấu với Koholasaurus to đùng kia sao? Aguara, cố lên nhé!
Aguara:
Rawr...
Aguara:
Rawr!
Paimon:
Mà kể ra, lúc bốc thăm tôi thấy nhiều tuyển thủ đều đặt biệt danh cho đồng đội động vật của họ. Chúng ta có nên đặt cho Aguara một cái không nhỉ?
Aguara:
Rawr!
Paimon:
Xem ra nó rất thích đấy. Tuyệt, vậy thì chúng ta tiếp tục trận đấu tiếp theo thôi!
Tham gia trận thứ hai vòng loại trực tiếp
Czeslawa:
Sẵn sàng chưa nào? Tiếp theo sẽ là trận đấu tứ kết.
Czeslawa:
Sau những trận đấu gay cấn, các tuyển thủ còn lại đều là những người có thực lực vượt trội. Ai sẽ lọt vào bán kết, hãy cùng chờ xem nhé!
Czeslawa:
Trước tiên, xin mời hai tuyển thủ trong trận đấu này: Nhà Lữ Hành và đồng đội Aguara, cùng với Mualani và đồng đội Mamala!
Mualani:
Trạng thái hôm nay thế nào, Mamala?
Mamala:
Raargh!
Mualani:
Tinh thần tốt đấy! Vậy thì lên đi, hãy để khán giả Nod-Krai cảm nhận nhiệt huyết của Cư Dân Suối Nước chúng ta nhé!
Trên sàn đấu vòng tứ kết, bạn đã có một trận đấu với Mualani...
Mualani:
Ngoan cố thật đấy! Tôi tưởng sẽ dễ dàng hơn chứ... Rất xứng đáng là đồng đội Saurian của cậu!
Mualani:
Tiếp theo, phân thắng bại trong cự ly gần thôi!
Mualani:
Nhảy lên khỏi mặt nước nào, Mamala!
Khi Mamala dường như sắp bị đánh bại, Mualani ra lệnh cho nó tung ra chiêu thức quyết định. Mamala xông mạnh về phía Aguara...
Nhà Lữ Hành:
(Trong ấn tượng thì mắt trái của Mamala có đeo bịt mắt, có thể tận dụng điểm này...)
Bạn đã thử ra lệnh cho Aguara phòng thủ tại chỗ. Nhưng đáng tiếc là Aguara đã bị Mamala lao tới đánh choáng một cách dễ dàng...
Mualani:
Không bỏ chạy mà nghênh chiến sao?
Mualani:
Nhưng Tepetlisaur nhỏ sẽ không thắng được Koholasaur trưởng thành đâu. Về sức mạnh đã chênh lệch rồi.
Mualani:
Lần sau đừng cố quá nhé!
Vào thời khắc quan trọng, Aguara theo lệnh của bạn, nhắm chuẩn điểm mù trong tầm nhìn của Mamala và né sang bên phải. Sau khi né tránh thành công, Aguara tung một đòn thật mạnh về phía Mamala.
Mualani:
Cẩn thận!
Mamala:
Awoo?
Aguara:
Rawr!
Mualani:
Không ngờ lại tận dụng điểm mù trong tầm nhìn của Mamala... Lợi hại đấy!
Mualani:
Nhìn thấy rất rõ mà!
Mualani:
Nếu như trên cạn thì Tepetlisaur có lợi thế tự nhiên, nhưng ở dưới nước lại là chuyện khác.
Mualani:
Hạ nó đi, Mamala!
Aguara theo lệnh của bạn, né sang bên trái. Nhưng động tác né tránh của nó đã bị Mamala nhìn thấu, sau đó hứng chịu một đòn nặng nề từ Mamala...
Aguara:
Awoo...
Sau trận chiến khốc liệt, bạn và Aguara đã đánh bại Mualani cùng Mamala, giành được chiến thắng vòng đấu này.
Xem trận đấu giữa Celaeno và Jahoda
Slawomir:
Thắng bại đã rõ! Mamala đã thua, Nhà Lữ Hành và Aguara đã giành chiến thắng!
Mualani:
Thật không đó? Tôi thua rồi sao...
Mualani:
Aguara...! Còn nhỏ mà lại giỏi thế, thật tuyệt vời!
Aguara:
Rawr!
Mamala:
Aww...
Mualani:
Mamala cũng rất giỏi, là ta đã nhiều lần phán đoán sai. Xin lỗi nhé!
Mualani:
Tiếp tục cố gắng nhé Aguara! Ta muốn thấy nhóc đánh bại thêm nhiều đối thủ nữa. Hôm nay nhóc chính là Saurian tuyệt vời nhất!
Aguara:
Rawr!
Mualani:
Tôi và Mamala đi trước đây. Đừng buồn nữa Mamala, để ta dẫn đi ăn món gì ngon nhé?
Mamala:
Awoo!
Paimon:
Trận đấu vừa rồi đúng là kịch tính thật đấy...
Paimon:
Mà không biết bên Linnea đã kết thúc chưa nhỉ? Chúng ta đi xem đi!
Paimon:
Linnea!
Nhà Lữ Hành:
Trận đấu kết thúc rồi sao?
Linnea:
Kết thúc rồi. Đoán xem ai thắng nào?
Paimon:
Cô vui vẻ thế này thì chắc chắn là được đi tiếp rồi chứ gì.
Linnea:
Đúng vậy. Tôi đang chuẩn bị xem các tuyển thủ khác thi đấu, có muốn xem cùng không?
Linnea:
Tiếp theo có một trận đấu rất quan trọng, giữa một tuyển thủ tên Celaeno và nhà vô địch Jahoda của mùa trước.
Paimon:
Tất nhiên phải xem rồi, Jahoda là bạn tốt của chúng tôi mà, phải cổ vũ cho cô ấy chứ.
Linnea:
Tuyệt. Vậy chúng ta cùng chờ trận đấu tiếp theo bắt đầu thôi.
Linnea:
Hóa ra đồng đội của Celaeno là Tê Giác Bức Xạ sao?! Loài này hoang dã như vậy mà lại nghe lời cô ấy, thật không thể tin được.
Linnea:
Đúng ra thì Tê Giác Bức Xạ nên được coi là ma vật... Nhưng quả thật chúng sống ở nơi hoang dã, hơn nữa số lượng rất nhiều. Dùng Tê Giác Bức Xạ để thi đấu cũng không phạm quy, nhưng nhìn thôi đã thấy khó khăn rồi...
Paimon:
Jahoda... Cố lên nhé...!
Nhà Lữ Hành:
(...)
???:
Đúng là người không biết thì luôn vui vẻ. Sớm muộn rồi...
Nhà Lữ Hành:
(Hóa ra cô ấy tên là Celaeno. Lần trước khi Linnea thi đấu, cô ấy đứng bên cạnh xem, hình như còn có thái độ thù địch kỳ lạ với Linnea.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng từ phản ứng vừa rồi thì có vẻ Linnea không hề biết cô ấy, mà chỉ coi người này như một tuyển thủ bình thường.)
Celaeno:
Tưởng tốc độ nhanh là tôi sẽ không bắt được sao?
Jahoda:
Có giỏi thì cứ thử đi.
Jahoda:
Reed Miller XIII, hãy làm choáng đối thủ rồi tung đòn kết liễu!
Celaeno:
Phía sau bên phải.
Haemus:
Raargh!
Jahoda:
Reed!
Linnea:
Mạnh thật đấy! Cứ như là... như là...
Linnea:
Hoàn toàn đoán trước được hành động của đối phương!
Nhà Lữ Hành:
(...)
Linnea:
Tránh sang trái đi, Lumi!
Linnea:
Cảm ơn lời khen! Tôi cũng thấy hôm nay đánh khá ổn, không chỉ Lumi, trạng thái của tôi cũng rất tốt.
Linnea:
Nói sao nhỉ, đôi khi tôi cảm giác mình có thể đoán trước động tác của đối thủ... nhiều lần phải quyết định trong gang tấc mà đều đúng cả.
Nhà Lữ Hành:
(Lúc đó Linnea cũng nói điều tương tự. Chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?)
Jahoda:
Đừng nản chí, Reed. Nhảy đi!
Celaeno:
Nó muốn nhảy lên lưng đấy. Đừng cho nó cơ hội đó, Haemus.
Celaeno:
Dùng lưỡi đao gió để áp chế hành động của nó.
Jahoda:
Ối...
Jahoda:
Mạnh thật! Hết cách rồi, đành phải dùng đến tuyệt chiêu của chúng ta thôi.
Jahoda ra lệnh cho Reed Miller XIII tích tụ sấm sét, đối đầu trực diện với Haemus.
Jahoda:
Tích tụ sức mạnh sấm sét đi Reed, rồi phóng ra...
Celaeno:
Phản đòn đi, Haemus.
Haemus:
Raargh!
Reed Miller XIII:
Awoo...
Celaeno:
Chậc... Nguy hiểm quá, nhưng xem ra kết cục cũng chẳng thay đổi.
Alzbeta:
Thắng bại đã rõ! Reed Miller XIII đã thua, Celaeno và đồng đội Haemus đã giành chiến thắng!
Celaeno đã giành chiến thắng, nhưng dư âm của trận chiến đã thổi bay chiếc mũ trên đầu Celaeno, để lộ đôi cánh trên đầu giống như Linnea.
Linnea:
...
Linnea:
Đôi cánh...
Celaeno:
...!
Linnea:
Khoan đã! Cô là ai? Sao trên đầu cô lại có...
Linnea:
Có... giống như tôi...
Celaeno:
...
Celaeno:
Chị đã từng tưởng tượng về cảnh này rất nhiều lần... Tưởng tượng em cũng chia sẻ nỗi đau giống chị.
Celaeno:
Chị luôn nghĩ mình sẽ thấy vui, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Linnea, hãy cứ sống như trước kia, không biết gì cả thì tốt hơn.
Linnea:
Đáng ghét... đầu tôi... đừng đi. Đợi đã, đợi...
Paimon:
Linnea!
Paimon:
Chuyện gì vậy, sao tự nhiên Linnea lại ngất xỉu thế này?
Paimon:
Tìm chỗ nào cho cô ấy nằm nghỉ đã, mau lên!
Jahoda:
Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi... để tôi đi tìm chị hươu!
Đưa Linnea đi nghỉ ngơi
Lauma:
Hơi thở của cô ấy rất đều, không có gì nghiêm trọng. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi yên tĩnh là được.
Paimon:
Phù... Vậy thì chúng tôi yên tâm rồi. Cảm ơn nhé, Lauma.
Lauma:
Đừng khách sáo. Nếu sau đó có vấn đề gì thì liên lạc với tôi ngay nhé.
Paimon:
Làm phiền cô rồi.
Paimon:
Linnea... Phải mau tỉnh lại đấy nhé.
Linnea tỉnh dậy, xung quanh không một bóng người, Lumi cũng không thấy đâu.
Linnea:
(Chào buổi sáng! Ơ, đây là nơi nào nhỉ?)
Linnea:
(Lumi... Lumi... Lạ thật, chạy đi đâu mất rồi.)
Linnea:
(Chẳng biết mình đã hôn mê bao lâu rồi... Thôi cứ ra ngoài xem thử đã.)
Tham gia bán kết
Linnea xuất hiện trên sân đấu.
Linnea:
(Lumi! Hoá ra ngươi ở đây à, làm ta đi tìm mãi.)
Linnea:
(Nói chuyện với ta đi, sao trông căng thẳng thế này...)
Czeslawa:
Có thể thấy, hai tuyển thủ cùng với đồng đội đều đã vào vị trí sẵn sàng.
Czeslawa:
Một bên là Linnea và đồng đội Lumi, bên còn lại là Celaeno cùng với Haemus! Trận bán kết đầy kịch tính chính thức bắt đầu...
Lumi:
Ya-ho!
Linnea:
(Khoan đã, sao đã bắt đầu trận bán kết rồi?! Sao mình lại ở đây? Mình chẳng nhớ gì cả!)
Linnea:
(Hiểu rồi, chắc chắn mình vẫn đang mơ.)
Mikko:
Cố lên! Sếp cũ ơi...!!
Linnea:
(Nghe thấy tiếng cổ vũ của bạn bè rồi, dù là trong mơ thì cũng phải cố gắng hết sức.)
Linnea:
(Lên nào, Lumi, cho họ thấy sức mạnh của chúng ta đi!)
Lumi:
Ya-ho...
Czeslawa:
Đúng là một trận đấu đỉnh cao! Sau khi Lumi thua cuộc, thắng bại cũng đã rõ. Cặp đôi tiến vào trận chung kết là Celaeno và Haemus!
Linnea:
(Hả? Sao thế này, sao mình lại thua rồi?)
Linnea:
(Thật là một giấc mơ tệ hại! Phải mau tỉnh dậy thôi.)
Linnea:
(Đúng rồi, nghe nói trong giấc mơ mà cố gắng mở to mắt là sẽ tỉnh lại được. Ây da...)
Hoàn thành nhật ký
Linnea:
(Tỉnh lại rồi sao?)
Linnea:
(Hình như vẫn chưa... Ừm? Mình trong giấc mơ đang viết nhật ký à?)
Nhật Ký:
"Chỉ mỗi tiền lương của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm thì quá khó để mua một con thuyền nghiên cứu khoa học. Xem ra phải chuyển nghề từ cố vấn sang nhà mạo hiểm thực thụ rồi."
Linnea:
(Thuyền nghiên cứu? Xem ra ngay cả trong mơ thì mình cũng đang rất cố gắng vì mục tiêu. Nhưng muốn mua một con thuyền nghiên cứu cần số Mora khổng lồ, chắc sẽ phải tích góp rất lâu.)
Nhật Ký:
"Ngày đầu tiên, bị ma vật đánh cho một trận thảm hại."
Nhật Ký:
"Ngày thứ năm, chạy trốn cùng Lumi, chạy nhanh hơn trước nhiều rồi!"
Nhật Ký:
"Ngày thứ hai mươi, hỏi thăm mấy thương nhân mới biết, thì ra một con thuyền lại tốn kém đến thế! Thôi kệ, đi ăn thật no đã rồi tính sau vậy."
Nhật Ký:
"Ngày thứ bảy mươi hai, tìm được rương báu siêu to mà không ai thèm, hihi."
Nhật Ký:
"Tròn một năm mạo hiểm! Nhưng mà vẫn còn thiếu rất nhiều tiền..."
Nhật Ký:
"Suýt nữa thì bị lừa! Thuyền cũ đúng là không đáng tin, may mà mình đã chuẩn bị trước, kiểm tra kỹ một lượt. Đúng thật của rẻ là của ôi mà."
Nhật Ký:
"Cuối cùng cũng thắng được tên đó rồi. Chỗ nguyên liệu thu thập được gần đây chắc sẽ bán được giá cao..."
Linnea:
(Nhật ký đến đây là kết thúc. Khoan đã, đây là...)
Linnea:
(Hợp đồng mua thuyền, mình đã ký tên rồi! Chẳng lẽ...)
Linnea:
(...Ước mơ đã thành sự thật rồi.)
Linnea xuất hiện tại bến cảng, bên cạnh bến cảng là một con thuyền hoàn toàn mới...
Xem bản đồ
Linnea xuất hiện bên trong con thuyền, có lẽ đây chính là Thuyền Khuyển Săn Hoàng Kim thuộc về cô.
Linnea:
(Thuyền Khuyển Săn Hoàng Kim... Hihi, đúng là một giấc mơ tuyệt vời.)
Linnea:
(Con thuyền lắc lư chở mình đến những vùng đất xa xôi, cảm giác này thật tuyệt.)
Linnea:
(Để xem bản đồ tuyến đường nào. Điểm dừng tiếp theo là Cô Vân Các... Mình từng thấy trong sách tranh rồi, đó là nơi có rất nhiều truyền thuyết.)
Linnea:
(Đi qua Cô Vân Các đến Long Tích Tuyết Sơn... Woa, núi tuyết! Đây chính là nơi mình luôn muốn nhưng mà chưa dám đến!)
Xem kệ trưng bày
Linnea:
(Để xem nào, đây là Ngọc Thanh Thủy sao? Chắc chỉ có ở Trầm Ngọc Cốc thôi nhỉ? Đẹp thật đấy.)
Linnea:
(Xem ra con thuyền này đã đi qua rất nhiều nơi. Cũng đúng thôi, khi nào mua được thuyền, chắc chắn mình sẽ không ngừng đi khảo sát khắp nơi.)
Kowalska:
Linnea...
Kowalska:
Mấy hôm nay sao cứ ủ rũ vậy, say sóng à?
Kowalska:
Bữa trưa ở cửa nhé, ăn xong thì nghỉ ngơi đi.
Linnea:
(Đến... đây...)
Rời khỏi khoang thuyền
Linnea mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một hang động lạ...
Linnea:
(Hmm... Đây lại là chỗ nào vậy?)
Linnea:
(Cứ thấy cả người đau nhức... Vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ. Không đúng, mình đang mơ cơ mà? Sao lại có cảm giác như vậy chứ?)
Linnea:
(Chẳng lẽ là loại giấc mơ tỉnh táo gì đó... Thôi cứ ra ngoài xem thử đã.)
Điều tra vật tư
Linnea:
(Ngọc Thanh Thủy... Đây là thứ vừa nhìn thấy trên thuyền nhỉ? Sao lại vỡ thế này rồi...)
Linnea:
(Còn mấy cuốn sách này nữa... sao lại xuất hiện trong hang động vậy?)
Kiểm tra nguồn phát ra âm thanh
Linnea:
(Lumi... Sao trông ngươi buồn thế?)
Linnea:
(Đừng sợ, đừng sợ. Có ta ở đây mà.)
Rời khỏi hang động
Linnea men theo hang động ra ngoài, nhưng chỉ nhìn thấy xác Thuyền Khuyển Săn Hoàng Kim...
Linnea:
(Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy không phải mình còn đang ở trên thuyền sao...)
Linnea:
(...)
Linnea:
(Đây là... Thuyền Khuyển Săn Hoàng Kim...?)
Linnea:
(Sao lại...)
Linnea:
(Là... là mơ phải không? Bình tĩnh nào, tất cả đều là giả. Là giả thôi...)
Hoàn thành nhật ký
Nhật Ký:
"Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Thuyền Khuyển Săn Hoàng Kim chìm xuống."
Linnea:
(Lại là nhật ký... Giấc mơ đáng sợ đó vẫn tiếp diễn sao?)
Nhật Ký:
"Mình cũng rất muốn nói rằng bản thân không còn bận tâm nữa, nhưng đôi khi vẫn thấy hơi buồn. Trong lòng như có tảng đá đè nặng."
Nhật Ký:
"Đi dạo trong vườn một chút vậy, chắc chị cũng sắp đến rồi, vừa hay đợi chị ấy ở đó luôn."
Đến sân vườn để gặp "chị gái"
???:
Linnea!
Linnea:
(Ơ, âm thanh quen thuộc quá...)
Celaeno:
Ở bên này. Linnea, nhận được thư rồi chứ?
Celaeno:
Rất tiếc là có một tin buồn. Chúng ta cùng về vùng băng nguyên, gặp cha mẹ lần cuối nhé.
Linnea:
(Celaeno... là chị gái của mình sao?)
Linnea:
(Cha mẹ? Lần cuối?)
Celaeno:
Sinh lão bệnh tử là chuyện dĩ nhiên, chúng ta chỉ sống lâu hơn con người một chút, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó thôi.
Celaeno:
...Nói không buồn thì chắc chắn là nói dối.
Celaeno:
Nhưng mà... thật tò mò, nếu là người bình thường, khi nghe tin này sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Ít nhất sẽ không phải cảm giác cay đắng khi mắt cứ cay mà lại không thể rơi lệ.
Celaeno:
Suy cho cùng, chúng ta đều đã từng thấy trước cảnh tượng này rồi mà.
Celaeno:
Còn nhớ không? Giữa trận đấu đó, khi hôn mê em đã thấy tất cả... Khi đó, em còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ thôi.
Linnea:
(Là sao cơ...?)
Linnea:
(Không đúng, không đúng... Không lẽ...)
Celaeno:
Chị rất hiểu cảm giác của em. Từ quá khứ nhìn đến tương lai, rồi đứng ở điểm cuối nhìn lại quá khứ... Hai ánh nhìn giao nhau, hành trình này chẳng phải như một giấc mơ sao?
Celaeno:
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ già đi. Cả cuộc đời này, liệu có thể sống mà không hối tiếc điều gì hay chăng?
Chữ Viết Mơ Hồ:
"Rất lâu về trước, mình đã từng trò chuyện với bạn bè về ước mơ."
Chữ Viết Mơ Hồ:
"Mua một con thuyền nghiên cứu thật lớn, đi khám phá những bí ẩn của thế giới. Đến khi chân không đi nổi nữa, sẽ ghi lại những gì đã thấy, đã nghe thành một cuốn sách về tự nhiên."
Chữ Viết Mơ Hồ:
"Cả cuộc đời mình đều nằm trong những con chữ này. Có lẽ rất lâu về sau, khi ai đó mở ra, sẽ thấy trong đó có những sinh vật, những môi trường địa lý hình thành và phát triển vẫn còn là khoảng trống."
Chữ Viết Mơ Hồ:
"Vậy thì nhờ mọi người hãy bổ sung giúp tôi nhé. Tôi sắp đến điểm cuối của cuộc đời rồi, không thể đi xa hơn được nữa."
Chứng kiến sự tĩnh lặng vĩnh hằng
Linnea tiếp tục một mình tiến về phía trước, nhưng bước chân càng lúc càng chậm lại, cảnh vật xung quanh cũng dần mất đi màu sắc...
Linnea:
(Cơ thể truyền đến một cảm giác vừa hư ảo vừa chân thực.)
Linnea:
(Điểm cuối của cuộc đời... Thì ra cái chết có cảm giác như vậy.)
Linnea:
(Cơ thể cứng đờ vẫn còn chút cảm giác, nhưng ý thức thậm chí chẳng thể điều khiển nổi ngón tay. Nhiệt độ dần rút khỏi cơ thể, không đau đớn, chỉ là sự trống rỗng sau khi mọi thứ cạn kiệt.)
Linnea:
(Quả nhiên, đây không phải mơ... Đây là...)
Sau khi tỉnh giấc, Linnea quyết định tìm gặp lại Celaeno để hỏi rõ sự thật về mọi chuyện.
Tỉnh dậy từ trong giấc mơ
Paimon:
Linnea! Cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Paimon:
Hôn mê lâu như vậy, chắc đói lắm rồi nhỉ? Có muốn ăn gì không?
Linnea:
...
Paimon:
Linnea! Sao... sao lại khóc thế?
Linnea:
Giờ là lúc nào rồi nhỉ? Tôi...
Paimon:
Lúc nào ư? Hiện giờ đang là buổi tối. Ừm, mới qua một ngày kể từ trận tứ kết thôi.
Paimon:
Chúng ta đang xem trận đấu giữa Celaeno và Jahoda, đột nhiên cô lao đến nắm lấy cánh tay của Celaeno, rồi sau đó ngất xỉu luôn. Cô còn nhớ gì không?
Linnea:
...
Linnea:
Vô số cảnh tượng tràn vào trong đầu, có những trận đấu sau đó, có cả những chuyện xa hơn nữa. Thậm chí tôi còn thấy mình đi đến điểm cuối của cuộc đời, buộc phải từ biệt thế giới này.
Linnea:
Những khoảnh khắc vui vẻ và đau khổ ấy... đều vô cùng chân thực. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng tôi thấy... sợ.
Nhà Lữ Hành:
(Trong những trận đấu trước đó, Linnea từng nói đôi khi cô ấy có trực giác kỳ lạ, dường như có thể nhìn thấu hành động của đối thủ.)
Nhà Lữ Hành:
(Tuyển thủ tên là Celaeno cũng thể hiện đặc điểm tương tự. Liệu điều này có liên quan gì đến giấc mơ mà Linnea đã thấy không nhỉ?)
Paimon:
Đúng rồi, cô chạm vào Celaeno rồi mới ngất đi mà. Lúc đó cô ấy còn nói mấy câu kỳ quặc nữa, chắc chắn là biết nội tình gì đó.
Paimon:
Nhưng mà thực sự phải đi tìm cô ấy sao? Nếu lại tiếp xúc với cô ấy thì cô sẽ...
Nhà Lữ Hành:
Có thể sẽ lại nhìn thấy những thứ đó.
Linnea:
...
Linnea:
Lần trước ở Speranza, tôi đã kể cho hai người nghe về chuyện hồi nhỏ của tôi rồi. Nhưng thực ra, vẫn có một số chi tiết mà tôi chưa dám nói.
Linnea:
Hồi nhỏ tôi không vui vẻ và dũng cảm như bây giờ đâu. Trước khi quyết định nói sự thật với cha mẹ loài người, tôi đã mất ngủ nhiều đêm.
Linnea:
Trong lòng tôi rất rõ, một khi nói ra thì có thể sẽ xảy ra chuyện. Tôi cũng mong họ sẽ nói rằng, "Linnea, dù con không phải con của chúng ta, thì chúng ta vẫn sẽ yêu thương con"...
Linnea:
Nhưng tôi biết rằng điều đó là không thể. Họ có đứa con của mình, tôi cũng có cha mẹ ruột, lời nói dối ấy chắc chắn không thể duy trì mãi được.
Linnea:
Nên dù là sợ chết khiếp, dù biết tôi có thể sẽ trở thành đứa trẻ không ai cần, tôi vẫn lấy hết can đảm để nói với họ.
Linnea:
Bởi vì đó là con đường đúng đắn trong mắt tôi. Dù kết quả có thể không tốt đẹp, tôi vẫn sẽ kiên trì với lựa chọn của mình. Lần này cũng vậy... Tôi phải đi gặp Celaeno.
Paimon:
Linnea...!
Linnea:
Ừm... Nói thì là vậy, nhưng phải tìm Celaeno ở đâu đây? Lẽ nào phải đợi đến trận đấu tiếp theo?
Aguara:
Rawr! Raaaawr!
Paimon:
Ơ, Aguara, ngươi biết Celaeno ở đâu à?
Nhà Lữ Hành:
Hình như nó muốn dẫn chúng ta đi tìm...
Linnea:
Lẽ nào nó đã nhớ được mùi của Celaeno? Lợi hại quá! Cảm ơn nhé!
Aguara:
Rawr!
Linnea:
Phù... được rồi! Đã chuẩn bị tinh thần rồi, nói đi là đi, chúng ta xuất phát thôi!
Nói chuyện với Celaeno
Aguara:
Rawr!
Paimon:
Hóa ra Celaeno ở ngay bên cạnh chúng ta à? Bảo sao Aguara có thể dẫn chúng ta tìm đến đây!
Linnea:
Có ai không?
Linnea:
...Đúng chỗ này rồi phải không?
Aguara:
Rawr!
Linnea:
Celaeno, tôi biết cô đang ở trong phòng. Làm ơn, tôi có chuyện muốn nói với cô!
Linnea:
Celaeno...
Celaeno:
Không có ở đây đâu!
Linnea:
Rõ ràng là có mà!
Celaeno:
Đã bảo là không rồi! Đừng làm phiền nữa!
Linnea:
Còn lâu! Cô mà không mở cửa thì tôi sẽ đứng đây chờ, đến khi nào cô chịu gặp tôi mới thôi.
Linnea:
Tôi có cả đống thắc mắc muốn hỏi. Ít nhất thì trả lời tôi một câu được không? Cô thực sự là ai vậy? Tôi... có nên gọi cô là "chị" không?
Celaeno:
...!
Linnea:
MỞ... CỬA... ĐI!!
Celaeno:
Đừng làm ồn nữa.
Celaeno:
...Vào trong đi.
Linnea:
Hì hì, phải thế chứ.
Celaeno:
Ngồi đi. Nói trước nhé, chỗ này không có gì để chiêu đãi mấy người đâu.
Celaeno:
Tò mò đúng là đặc tính phiền phức. Linnea, sau này em chắc chắn sẽ hối hận với lần ghé thăm này, đừng trách chị không nhắc trước.
Linnea:
Vậy sao? Nhưng hôm nay mà không đến thì sẽ hối hận ngay từ lúc này.
Linnea:
Bây giờ có thể kể cho tôi nghe được không? Tại sao trên đầu chị lại có đôi cánh giống tôi? Tại sao khi chạm vào chị tôi lại bất tỉnh? Tại sao trong mơ tôi lại thấy...
Celaeno:
Thấy tương lai của em?
Linnea:
...
Paimon:
Vậy thì những gì Linnea nhìn thấy khi ngất xỉu... thật sự không phải giấc mơ bình thường?
Celaeno:
Đương nhiên rồi.
Celaeno:
Linnea, em hiểu biết nhiều như vậy, chắc cũng rõ sáu loại fae phổ biến nhất trên vùng băng nguyên nhỉ?
Linnea:
Vila, Domovoy, Leshy, Volkodlak, Snegovik, và Sương Linh.
Celaeno:
Ngoài sáu loài này, còn có rất nhiều chủng loài khác ít phổ biến hơn. Ví dụ như Fae Của Ngọn Đèn trong truyền thuyết, yêu tinh biển với giọng hát mê hoặc... và chúng ta, "Chim Tiên Tri".
Celaeno:
"Chúng ta dự báo tai ương và điềm lành, chúng ta nhìn thấu quá khứ và tương lai. Người đời vừa kính trọng vừa sợ hãi chúng ta, còn chúng ta thì căm ghét chính mình."
Linnea:
...Tôi chưa từng nghe nói đến loài này, cũng chưa từng nghe về bài ca dao này.
Celaeno:
Chuyện bình thường thôi. Số Chim Tiên Tri còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay, kể cả hai chúng ta.
Linnea:
Vậy thì chúng ta đúng là người một nhà rồi.
Celaeno:
Người nhà sao... Hừm.
Nhà Lữ Hành:
(Nhắc đến người nhà, Celaeno có vẻ rất khó chịu, nhưng cũng không trực tiếp phủ nhận, tâm trạng của cô ấy trông rất phức tạp.)
Celaeno:
Ngay từ khi sinh ra, Chim Tiên Tri đã có năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy một vài "nút thắt vận mệnh", tức là những "phần không thể thay đổi" trong tương lai dông dài.
Paimon:
Nghe giống như là... tiên tri?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi cũng từng gặp vài người có khả năng tiên tri.
Celaeno:
Không có gì lạ, con người có nhiều cách để quan sát vận mệnh. Bầu trời sao, Địa Mạch... So với những thứ đó, khả năng của chúng tôi thực sự chẳng là gì cả.
Celaeno:
Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy vận mệnh của chính mình. Ví dụ, nếu có bạn bè đến nhờ chúng tôi bói toán, hay những người quan tâm đến tương lai thế giới tìm đến, chúng tôi đều bất lực.
Celaeno:
Còn về trải nghiệm nhìn thấy vận mệnh... Chắc giờ Linnea cũng biết rồi đấy.
Linnea:
Đúng là không mấy dễ chịu. Phấn khích, thất vọng, cay đắng... đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng cùng với lời tiên tri, cuối cùng biến thành sự trống rỗng tê dại.
Linnea:
Một mục tiêu vốn đang mong đợi, nhưng chưa kịp bắt đầu phấn đấu thì đã biết trước kết quả. Haiz... Giống như câu chuyện mình thích bị người ta tiết lộ kết cục trước vậy.
Celaeno:
Khi cố gắng chống lại số phận nhưng kết cục vẫn chẳng đến đâu, em sẽ cảm nhận rõ hơn nỗi đau này.
Nhà Lữ Hành:
(...)
Vedrfolnir:
Mọi thứ đều phù hợp với những gì tôi nhìn thấy. Nhưng đối với những chuyện chắc chắn sẽ xảy ra này thì tôi chỉ có thể thở dài... Than thở về số phận của thế gian không thể lay chuyển.
Vedrfolnir:
Ban cho một người khả năng nhìn thấy vận mệnh, có lẽ chỉ tăng thêm sự suy tàn tâm hồn của người đó mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Lúc đó... "Tiên Tri" Vedrfolnir cũng từng nói những lời tương tự.)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu vận mệnh có thể dễ dàng thay đổi, thì "biết trước tương lai" chắc chắn sẽ vô cùng tiện lợi, thậm chí trở thành sức mạnh mà ai cũng khao khát.)
Nhà Lữ Hành:
(Tuy nhiên... Nếu vận mệnh khó có thể lay chuyển, thì việc biết trước sẽ lại giống như một gánh nặng.)
Celaeno:
Biết trước những buồn vui trong đời, nhưng chỉ có thể ngồi yên nhìn mọi chuyện xảy ra... Chính là như vậy, cuối cùng trong lòng chỉ còn lại sự trống rỗng tê dại mà thôi.
Celaeno:
Các đời Chim Tiên Tri cũng vậy... Đến khi em chào đời, cha mẹ chúng ta đã tìm ra một giải pháp, dù không phải là cách tốt nhất.
Celaeno:
"Nếu đưa Chim Tiên Tri đến một nơi cách xa fae, để con bé lớn lên trong xã hội loài người, sẽ có thể trì hoãn sự thức tỉnh của năng lực tiên tri."
Linnea:
Vậy là... em đã trở thành đứa trẻ bị tráo đổi?
Linnea:
Còn đứa trẻ đã đổi chỗ với em, bây giờ có ổn không?
Celaeno:
Yên tâm đi, cô bé ấy lại hoàn toàn trái ngược với em, là một người "cần được sống trong cộng đồng fae". Sinh ra đã mắc căn bệnh quái ác mà loài người khó có thể chữa khỏi, nếu không được hoán đổi thì cô bé sớm đã qua đời rồi.
Celaeno:
Cha mẹ đã cứu và nuôi nấng cô bé trưởng thành. Giờ thì em ấy đã đoàn tụ với cha mẹ ruột, cùng sinh sống tại Snezhnograd rồi.
Linnea:
...Vậy sao.
Linnea:
Em hiểu rồi, nhưng còn một vấn đề quan trọng mà chị chưa nói. Những lời chị nói trước khi em ngất đi nghĩa là sao?
Celaeno:
Đúng như nghĩa đen, chị không thích em.
Linnea:
Tại sao?
Celaeno:
Chẳng tại sao cả.
Linnea:
Lại thế rồi, nếu chị không nói, em chỉ đành tự đoán thôi.
Linnea:
Celaeno... Là vì chị ghen tị với cuộc sống của em sao?
Celaeno:
...!
Celaeno:
Hah, đoán khá chuẩn đấy. Nhưng không phải "ghen tị", "oán hận" thì đúng hơn.
Celaeno:
Khi cha mẹ nghĩ ra cách đưa em đến chỗ loài người, thì chị đã phải chịu đựng sự dày vò từ năng lực tiên tri rồi. Chỉ vì sinh ra sớm hơn em vài năm... Haiz, số phận thật bất công.
Celaeno:
Cha mẹ thỉnh thoảng cũng âm thầm đến Nod-Krai để nhìn em, chuyện họ bàn luận nhiều nhất ở nhà cũng toàn là về em. Ngay cả đứa trẻ loài người được hoán đổi cũng được quan tâm hơn chị.
Celaeno:
Có một lần, chị cùng cha mẹ đến Nod-Krai, từ xa nhìn thấy em vô tư vô lo... Trong lòng chị quá đỗi ghen tị, nhưng vẫn phải vờ như không có chuyện gì và gửi lời chúc phúc.
Celaeno:
Liệu có ai quan tâm đến cảm nhận của chị hay không? Chị là cái gì chứ, một kẻ thất bại sao? Một kẻ tội nghiệp bị số phận ruồng bỏ à?
Paimon:
Celaeno...
Celaeno:
Nên từ rất lâu, chị đã nghĩ là đợi em lớn, chị sẽ đến gặp em, rồi kể cho em nghe mọi chuyện. Sau đó, chia sẻ với em cùng một nỗi đau.
Celaeno:
Suy nghĩ thật xấu xa nhỉ, nhưng chị vốn là người như vậy đấy.
Linnea:
Vậy tại sao sau đó lại trốn tránh?
Celaeno:
...
Linnea:
Có cần em đoán tiếp không?
Celaeno:
...Vì chị nhận ra rằng, hình ảnh em hạnh phúc vui vẻ, được cha mẹ yêu thương, được số phận ưu ái kia, thực ra chỉ là ảo tưởng một chiều của chính chị mà thôi.
Celaeno:
Ở Speranza, chị được nghe em kể về quá khứ, kể về việc em đã phải vất vả thế nào để giả làm con người, kể về những ngày mưu sinh trong Bang Ốc Biển.
Celaeno:
Nói thì nhẹ nhàng như vậy, nhưng lòng chị lại thấy buồn bã mà không rõ lý do.
Celaeno:
Chị không muốn thấy em sống khổ sở... Điều đó sẽ khiến chị không thể ghét em được, sẽ khiến chị muốn ôm lấy em và nói rằng "không sao đâu, em vẫn còn có 'người thân' ở bên..."
Linnea:
Chị...
Linnea:
Chị không phải là một kẻ xấu đạt chuẩn đâu.
Linnea:
Sao lúc này chị lại rơi nước mắt trước được? Giờ thì hay rồi, lại thành em phải an ủi chị.
Linnea:
Nhưng em hiểu cảm giác của chị. Ngay từ đầu, cảm xúc đó không phải là oán hận... mà chỉ là cô đơn thôi.
Linnea:
Em luôn tưởng tượng gia đình mình sẽ như thế nào. Thật tốt khi chị sẵn lòng đến gặp em.
Celaeno:
Cảm ơn, không ngờ lại được mọi người chiêu đãi thế này.
Paimon:
Đừng khách sáo mà.
Paimon:
Thực ra... tôi nghĩ cứ thổ lộ hết tâm sự sẽ tốt hơn, sau này mọi người mới có thể vui vẻ bên nhau được.
Linnea:
Hihi, nói đúng lắm, đã lâu rồi tôi mới vui thế này.
Lumi:
Ya-ho!
Linnea:
Mà đúng rồi, chị đã trở thành đồng đội với Tê Giác Bức Xạ thế nào vậy? Mấy con tê giác em từng gặp đều rất hung dữ, không cho chạm vào luôn.
Celaeno:
Trước đây khi đến Nod-Krai thăm em, chị đã bắt gặp nó. Lúc đó nó còn nhỏ, bị lạc đàn, chị đã nuôi nó một thời gian.
Celaeno:
Có thể nói, đây là cuộc gặp gỡ định mệnh, giống như chiến thắng sắp tới của chị, đều là những điều có thể nhìn thấy trước, là những sự kiện đã định sẵn không thể thay đổi.
Linnea:
Không thể thay đổi ư?
Celaeno:
Tất nhiên em có thể thử chống lại nó, rồi sẽ biết số phận tàn nhẫn thế nào.
Celaeno:
Ví dụ như thử bỏ trốn thật xa, không tham gia các trận đấu tiếp theo. Nhưng rồi chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra, khiến em buộc phải quay lại.
Celaeno:
Em cũng có thể cố gắng hết sức, mơ tưởng rằng có thể đánh bại chị một cách đàng hoàng, nhưng chênh lệch giữa thực lực và vận may không thể xóa nhòa được.
Celaeno:
Những lời tiên tri chúng ta đưa ra, bản chất là một kiểu "trăm sông đổ về một biển". Có rất nhiều con đường, nhưng đích đến duy nhất vẫn luôn ở đó.
Linnea:
Nhìn thấy vận mệnh thật sự khiến người ta đau khổ, điều này em đã được nếm trải rồi. Chị à, chị đã vượt qua chặng đường đó thế nào vậy?
Celaeno:
Chị đã quen với việc xuôi theo vận mệnh, chấp nhận mọi thứ diễn ra.
Celaeno:
Vì kết quả không thể thay đổi, quá trình cũng trở nên vô nghĩa. Những nút thắt vận mệnh có thể thấy được cũng giống như lời nguyền, chị chỉ có thể tìm kiếm chút niềm vui trong tương lai mù mịt mà thôi.
Celaeno:
Còn em thì sao? Linnea, em nghĩ sao về chuyện này?
Linnea:
Chuyện này, trong lòng em có một câu trả lời khác.
Linnea:
Đợi trận đấu kết thúc, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này nhé. Lúc đó, em sẽ nói cho chị biết câu trả lời của mình.
Celaeno:
Được thôi, nhưng chị mong em đừng kỳ vọng quá nhiều vào tương lai... Như vậy, em sẽ không phải rơi vào thất vọng sâu sắc.
Linnea:
Chị cứ yên tâm đi. Vậy chúng em đi đây, hẹn gặp trên sân nhé.
Quay về phòng ở Soái Hạm để nghỉ ngơi
Paimon:
Nhà Lữ Hành đã ngủ chưa?
Paimon:
Tôi cũng thế. Ngày mai không chỉ là trận đấu của Linnea và Celaeno, mà còn có trận bán kết của chúng ta nữa. Không biết đối thủ đó có mạnh không nhỉ...
Paimon:
Đã không ngủ được thì ra ngoài đi dạo chút đi? Để tôi nghĩ xem... Trước tiên đi ăn gì đó ngon ngon, rồi dẫn Aguara đến sân đấu cho nó làm quen địa điểm trước.
Đến sân huấn luyện xem thử
Linnea:
Nghe kỹ đây, Lumi. Theo quan sát của ta thì Tê Giác Bức Xạ của chị ấy không những có sức mạnh lớn, mà tốc độ cũng rất nhanh.
Linnea:
Để phát huy cả hai thế mạnh này, chị ấy chắc chắn sẽ cho Tê Giác Bức Xạ xông lên. Lúc đó nhóc phải tìm cách né tránh, rồi sau đó tìm cơ hội phản công...
Paimon:
Linnea!
Nhà Lữ Hành:
Đang chuẩn bị cho trận đấu ngày mai à?
Linnea:
Đúng vậy, hai người cũng đến đây à?
Linnea:
Tôi đang bàn chiến thuật với Lumi đây! Vừa hay mọi người cũng có mặt, hay là để Lumi và Aguara tập luyện với nhau một chút nhé?
Lumi:
Ya-ho!
Aguara:
Rawr!
Linnea:
Linh hoạt kiềm chế đối phương, tìm kiếm thời cơ chiến thắng... Trước mắt thì có vẻ đây là phương án tốt nhất.
Linnea:
Nhưng Tê Giác Bức Xạ của chị ấy rất mạnh, cho dù tìm được sơ hở thì cũng chưa chắc đột phá được phòng ngự của nó. Phải nghĩ cách mới thôi...
Linnea:
Cảm ơn. Tuy đã thấy tương lai thất bại, nhưng tôi cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn đâu.
Linnea:
Vận mệnh à... Dù là nghe từ người khác hay tự mình nói ra, đều có một cảm giác huyền bí kỳ lạ.
Nhà Lữ Hành:
Linnea nghĩ thế nào về vận mệnh?
Linnea:
Hả? Cậu quan tâm đến vấn đề này sao? Tôi vừa mới biết về thân phận của mình thôi, chưa suy nghĩ kỹ về điều đó lắm.
Linnea:
Với tư cách là cố vấn, tôi không muốn truyền đạt thông tin sai lệch, lỡ như làm cậu hiểu sai thì không hay.
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là tán gẫu thôi, tôi muốn nghe ý kiến của Linnea.
Linnea:
Được thôi. Để tôi nghĩ xem... Biết trước tương lai là một chuyện khá phiền não, nhưng cuộc sống vốn có vô số điều phiền não như thế mà.
Linnea:
Giống như hồi nhỏ, tôi từng nghĩ nỗi đau lớn nhất của bản thân đến từ "điều không biết". Không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi nói sự thật với cha mẹ, không biết mình sẽ đi đâu sau khi cha mẹ rời xa.
Linnea:
Lúc đó tôi càng mong mình có thể nhìn thấy tương lai, ảo tưởng rằng vận mệnh sẽ cho tôi những chỉ dẫn rõ ràng, để tôi thêm chút dũng khí mà tiếp tục sống.
Linnea:
Kết quả thì sao? Lời cầu nguyện của tôi chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào, cuối cùng tôi vẫn phải dựa vào ý chí kiên cường của bản thân để vượt qua. Người duy nhất đáng tin cậy, cũng chỉ có chính mình!
Linnea:
...Tôi đã từng nếm trải nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết, còn bây giờ, cũng chỉ là thêm chút phiền muộn với những điều đã biết thôi. Thế giới vẫn là thế giới ấy, tôi vẫn là tôi, có gì mà phải sợ chứ?
Lumi:
Ya-ho!
Aguara:
Rawr!
Paimon:
Tập luyện xong rồi! Tôi thấy mối quan hệ giữa hai nhóc đó cũng ngày càng tốt hơn.
Linnea:
Được rồi! Chuẩn bị cũng kha khá rồi, tiếp theo là nghỉ ngơi thật tốt...
Linnea:
Sau đó, hãy đối mặt với vận mệnh của chúng ta nào.
Hoàn thành trận đấu định mệnh
Czeslawa:
Sẵn sàng chưa nào? Sau đây là trận đấu đầu tiên của vòng bán kết...
Czeslawa:
Các tuyển thủ đều đã sẵn sàng! Một bên là Nhà Lữ Hành cùng đồng đội Aguara, bên còn lại là Viliana cùng đồng đội Gorynishche!
Paimon:
Cố lên, Aguara!
Aguara:
Rawr!
Có lẽ nhờ buổi tập tối qua, tinh thần của Aguara cực kỳ phấn chấn và đã giành chiến thắng rất ngầu.
Aguara:
Rawr!
Czeslawa:
Thắng thua đã rõ! Mọi người xin hãy nghỉ ngơi đôi chút, trận đấu thứ hai sắp bắt đầu rồi!
Paimon:
Vất vả rồi, Aguara!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, tiếp theo là trận đấu của Linnea và Celaeno rồi, chúng ta đi cổ vũ cho họ nào!
Czeslawa:
Có thể thấy, hai tuyển thủ cùng với đồng đội đều đã vào vị trí sẵn sàng.
Czeslawa:
Một bên là Linnea và đồng đội Lumi, bên còn lại là Celaeno cùng với Haemus! Trận bán kết đầy kịch tính chính thức bắt đầu...
Lumi:
Ya-ho!
Mikko:
Cố lên! Sếp cũ ơi...!!
Paimon:
Cố lên nào, Linnea...!!
movie
Linnea và Lumi đã có một trận đấu với Celaeno và Haemus. Trong trận đấu, Lumi dần bị Haemus áp chế... Tuy nhiên, ngay khi Lumi sắp bị đánh bại, nó nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên gặp Linnea, những hình ảnh trong quá khứ đã ban cho Lumi sức mạnh hoàn toàn mới! Lumi hóa lớn đã áp chế Haemus, nhưng lại không thể kìm nén ham muốn phá hoại kích động trong lòng, chiếc búa khổng lồ trên tay sắp giáng xuống đầu Celaeno và Haemus. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Linnea vội vàng lao đến, cố gắng hết sức kéo Lumi lại. Cuối cùng, Lumi mất thăng bằng ngã xuống đất và tỉnh táo trở lại...
Linnea:
Lumi...
Lumi:
Ya...
Linnea:
Thể hiện quá xuất sắc! Hóa ra ngươi có thể biến to như thế sao!
Lumi:
Ya-hoho...
Linnea:
Nhưng sau khi hấp thụ Nguyên Tố Nham ngươi lại càng khác hơn. Hửm? Chẳng lẽ...
Paimon:
Linnea! Không sao chứ?
Linnea:
Nhà Lữ Hành, Paimon, nhanh lên nhanh lên!
Linnea:
Tôi biết vì sao Lumi lại khác với những Sương Linh thông thường rồi. Trước đây tôi đã suy nghĩ theo nhiều hướng, nhưng có một khả năng mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Linnea:
Có lẽ Lumi không phải bẩm sinh đã khác với những Sương Linh khác, mà là do thói quen ăn uống tạo ra khác biệt. Do đã hấp thụ lượng lớn quặng hiếm, Nguyên Tố Nham thể hiện ra bên ngoài đã hình thành những đặc điểm mới...
Linnea:
Giống như rồng đất ấy! Rồng đất mang nguyên tố khác nhau sẽ có ngoại hình rất khác nhau, nhưng từ góc độ sinh học thì vẫn được phân loại chung.
Linnea:
Không cần đợi quá trình tiến hóa lâu dài, chỉ cần chờ một Sương Linh khác thấu hiểu và có cùng thói quen với ngươi xuất hiện, là sẽ có được "đồng đội" thực sự thôi.
Linnea:
Cũng may là ngươi bộc lộ sức mạnh lớn hơn bình thường, nếu không thì ta cũng sẽ chẳng nghĩ đến hướng này!
Lumi:
Ya-ho!
Nhà Lữ Hành:
(Cứ tưởng Linnea thua trận sẽ có chút thất vọng... Nhưng mà, có lẽ đây mới là tính cách của cô ấy.)
Celaeno:
Linnea...
Celaeno:
Vừa rồi sao em lại dừng tay?
Linnea:
Chị nói gì vậy? Nếu Lumi đánh trúng thì cả chị và Haemus đều gặp nguy đó.
Celaeno:
Nhưng dù là thế...
Celaeno:
(Vào khoảnh khắc búa rơi xuống, tương lai mà mình từng nhìn thấy đã trở nên trống rỗng...)
Celaeno:
(Phải chăng nỗi sợ hãi trước nguy hiểm đã khiến mình nhìn nhầm? Hay là em ấy thực sự đã thoát khỏi vận mệnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó?)
Celaeno:
(Không, không còn quan trọng nữa. Xét về mặt kết quả, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi lực hút của vận mệnh. Lời tiên tri vẫn ứng nghiệm, như mặt trời vẫn ngày ngày mọc lên.)
Linnea:
Chị đang nghĩ gì vậy?
Celaeno:
Chị... chỉ là thấy tiếc thôi. Nhìn em chiến đấu hết mình như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không có gì thay đổi.
Celaeno:
Dù đi đường nào cũng về cùng một đích, đó chính là sự tàn khốc của vận mệnh.
Linnea:
Chị còn nhớ không? Em đã nói là sau khi trận đấu kết thúc, em sẽ cho chị biết câu trả lời trong lòng mình.
Celaeno:
Ừm, chị cũng rất tò mò về câu trả lời của em.
Linnea:
Chị từng nói, "Có rất nhiều con đường, nhưng đích đến duy nhất vẫn luôn ở đó", em nghĩ câu này nên đảo lại mới đúng. Đích đến duy nhất luôn ở đó, nhưng đường đi lại có rất nhiều.
Linnea:
Có lẽ vận mệnh cuối cùng sẽ dừng lại ở cùng một nơi, nhưng điều em quan tâm chưa bao giờ là kết quả, mà là phải bước đi trên con đường của chính mình.
Linnea:
Dù em có thua chị trong trận đấu, em cũng sẽ chiến đấu hết mình.
Linnea:
Dù con thuyền em mua một ngày nào đó sẽ chìm, em vẫn sẽ dùng nó đi khắp các quốc gia.
Linnea:
Nếu chỉ quan tâm đến kết quả thì cái chết sẽ là vận mệnh cuối cùng mà ai cũng có thể thấy trước, nhưng con người đâu thể vì cái chết mà từ bỏ tình yêu với cuộc sống chứ?
Linnea:
Tâm trạng của em, suy nghĩ của em, tất cả những gì em từng chứng kiến, đều là những điều vượt ra ngoài vận mệnh. Chúng chỉ thuộc về riêng em, không ai có thể chi phối.
Lumi:
Ya-ho!
Linnea:
Lumi cũng thấy ta nói có lý mà, phải không?
Lumi:
Ya-hoho...
Celaeno:
Linnea...
Celaeno:
...Đúng là người không biết thì luôn vui vẻ mà.
Linnea:
Dù trong lòng bồn chồn lo lắng, nhưng người ta vẫn phải học cách đối mặt với cuộc sống trước mắt.
Linnea:
Vậy sao? Nhưng hôm nay mà không đến thì sẽ hối hận ngay từ lúc này.
Celaeno:
(Lần đầu gặp em ấy, mình đã ngưỡng mộ sự lạc quan và vui vẻ ấy, cho rằng niềm vui đó đến từ việc chẳng hay biết về vận mệnh.)
Celaeno:
(Nhưng sau khi em ấy nhìn thấy vận mệnh, trải qua thất bại, lại không hề vì thế mà chìm vào chán nản.)
Celaeno:
(Có lẽ ngay từ đầu mình đã sai rồi... Sự khác biệt giữa chúng ta chưa bao giờ nằm ở chỗ "biết hay không biết về vận mệnh", mà là "có đủ dũng khí để gánh lấy sức nặng của vận mệnh hay không".)
Linnea:
Chị, sao chị lại ngẩn ngơ nữa vậy?
Celaeno:
Hmm... Lần này chị thấy vui vì em.
Celaeno:
Chị giành được một chiến thắng đã an bài, còn em tìm thấy câu trả lời ngoài vận mệnh.
Linnea:
Nghe có vẻ như em được lời hơn. Nhưng mà, hành trình của em và Lumi vẫn chưa kết thúc đâu!
Linnea:
Chị, chiến thắng tạm thời gửi ở chỗ chị đó. Nhưng nếu chị không cố gắng thì sớm muộn đồng đội của em cũng sẽ giúp em giành lại thôi.
Aguara:
Rawr! Raaaawr!
Lumi:
Ya-ho!
Celaeno:
Chỉ dựa vào nhóc này thôi sao?
Linnea:
Còn có sự kết nối giữa chúng em nữa!
Linnea:
Đi nào đồng đội, lần này để tôi giúp cậu thực hiện huấn luyện đặc biệt nhé!
Đến Natlan để hoàn thành huấn luyện đặc biệt
Linnea:
Lại đến Natlan rồi. Đợi chút nhé, để tôi dựng lều, thứ này là lần trước tôi đến Natlan mua đấy.
Paimon:
Chúng tôi cũng tới giúp!
Linnea:
Được rồi. Tiếp theo, nhóc Aguara, đã đến lúc truyền thụ cho nhóc một trong những tuyệt kỹ của Lumi rồi.
Aguara:
Rrrawr?
Linnea:
Nhìn kỹ nhé. Nào, Lumi!
Lumi:
Ya-ho!
Nhà Lữ Hành:
Là búa đá!
Paimon:
Hmm... Linnea hy vọng Aguara cũng có thể dùng loại vũ khí này sao?
Linnea:
Tôi đã quan sát rồi, phong cách chiến đấu của Aguara khá giống Lumi, đều dựa vào sự linh hoạt của bản thân để điều động đối thủ, rồi tìm kiếm cơ hội trong quá trình đó.
Linnea:
Nhưng muốn hoàn toàn đột phá phòng ngự của Haemus, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân là chưa đủ. Nếu có thể sử dụng vũ khí, sự chênh lệch sẽ được thu hẹp hơn nữa.
Linnea:
Hấp thụ tinh hoa Nguyên Tố Nham từ lòng đất, rèn thành chiếc búa đá thuận tay. Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế khá khó để nắm vững đấy. Thử xem sao nhé?
Aguara:
Rawr!
Aguara:
Rawr?
Linnea:
Không sao đâu, lúc mới bắt đầu thất bại là chuyện bình thường, cứ tiếp tục luyện tập là được.
Linnea:
Chắc chắn nhóc sẽ làm được. Phiền Lumi làm giáo viên cho Aguara nhé.
Lumi:
Ya-hoho...
Nói chuyện với Linnea
Linnea:
Phù... Chớp mắt đã qua hai ngày rồi.
Linnea:
Nghe nói bầu trời sao cũng là yếu tố quan sát để bói toán vận mệnh. Nghĩ vậy thì, phải chăng chúng ta cũng luôn bị vận mệnh dõi theo?
Linnea:
Buồn ngủ quá... Tôi ngủ trước đây, chúc ngủ ngon.
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Là một Kẻ Đổ Bộ, vận mệnh của mình sẽ không bị can thiệp, nên mình chưa từng trải qua cảm giác vận mệnh bị định sẵn.)
Nhà Lữ Hành:
(Các quy tắc trên đời này chắc chắn đều có lý do tồn tại của nó, vận mệnh cũng vậy. Nhưng trên hành trình này, mình cũng đã gặp nhiều người muốn chống lại vận mệnh.)
Nhà Lữ Hành:
(Vận mệnh được định sẵn... liệu đây có thực sự là cách tốt nhất không? Nếu có một ngày, mình...)
Aguara:
Rawr...
Aguara:
Rawr...
???:
Rawr.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Aguara:
Rawr!
Paimon:
Hơ... Ngủ ngon quá!
Paimon:
Ơ? Nhiều Hạt Ngũ Cốc thế này! Aguara, là nhóc chuẩn bị cho chúng ta sao?
Aguara:
Rawr!
Paimon:
Woa... học được chiêu này rồi à?!
Lumi:
Ya-ho!
Aguara:
Rawr!
Linnea:
Ý là... có một Saurian khác đến giúp ngươi à? Là ai được nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
...
Quay về Sương Nguyệt Phường hoàn thành trận chung kết
Paimon:
Ừm! Nếu Aguara học được tuyệt chiêu rồi thì chúng ta quay về Nod-Krai thôi.
Paimon:
Tính thời gian thì khi chúng ta tới nơi, vòng chung kết cũng sắp bắt đầu rồi!
Voitto:
Trận chung kết sắp bắt đầu, các tuyển thủ hãy vào vị trí, các khán giả vui lòng chờ bên ngoài sân thi đấu.
Paimon:
Cuối cùng cũng đến trận chung kết rồi. Aguara, hôm nay trông cậy cả vào ngươi đó!
Aguara:
Rawr!
Lumi:
Ya-ho!
Linnea:
Cố lên nhé, đồng đội! Chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi, giờ chỉ cần tin tưởng vào bản thân thôi.
Linnea:
Hãy để thế giới ghi nhớ tên của Aguara, ghi nhớ những nỗ lực chung của chúng ta. Nhất định phải thắng nhé!
Lumi:
Ya-hoho...
Quay về Sương Nguyệt Phường hoàn thành trận chung kết
Czeslawa:
Để quý vị khán giả phải chờ lâu rồi, tiếp theo chính là trận chung kết mà mọi người đều mong chờ!
Czeslawa:
Chắc hẳn mọi người không còn xa lạ với các tuyển thủ tham gia. Tuyển thủ Celaeno cùng với Tê Giác Bức Xạ Haemus của cô ấy, đã vượt qua từng vòng đấu để đến được đây, chỉ suýt thất bại ở trận bán kết.
Czeslawa:
Ở phía bên kia, đồng đội của Nhà Lữ Hành là Aguara, tuy bề ngoài trông không được oai phong lẫm liệt, nhưng cũng đã dũng cảm chiến đấu và tiến đến sân khấu của trận chung kết.
Czeslawa:
Ai sẽ là người giành chiếc cúp vô địch? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng chứng kiến...
Celaeno:
Huấn luyện đặc biệt xong rồi à?
Aguara:
Rawr!
Celaeno:
Vậy thì bắt đầu thôi, thể hiện thực lực đi nào.
Linnea:
Cố lên, Aguara, đừng căng thẳng!
Trận chung kết bắt đầu. Đối thủ của bạn và Aguara chính là Celaeno và Haemus.
Celaeno:
Quả nhiên có chút bản lĩnh đấy.
Celaeno:
Haemus, tập trung gió vào đầu sừng rồi xông lên.
Celaeno:
...Cảm nhận sự chênh lệch sức mạnh đi.
Dưới sự chỉ huy của Celaeno, Haemus tập trung gió vào đầu sừng, lao về phía Aguara.
Celaeno:
Trốn xuống dưới đất rồi sao?
Celaeno:
Tiếp tục chạy, dồn nó ra ngoài đi.
Dưới sự chỉ huy của bạn, Aguara đào xuống đất, nhắm chuẩn tấn công vào phần bụng của Haemus... Nhìn phản ứng của Haemus, hiệu quả tấn công rất rõ ràng.
Celaeno:
Chậc... Haemus, không sao chứ?
Haemus:
Raargh!
Mualani:
Chờ đã... Sừng của nhóc Tepetlisaur vẫn chưa mọc hết cơ mà...
Aguara:
Rawr!
Dưới sự chỉ huy của bạn, Aguara chuẩn bị đối đầu trực diện với Haemus. Nhưng mà... sừng của Tepetlisaur nhỏ vẫn chưa phát triển hoàn toàn, không đủ sức để chống lại cú húc của Haemus. Aguara bị hất tung...
Celaeno:
Vẫn muốn quan sát thêm chút nữa?
Celaeno:
Đừng cho nó cơ hội nghỉ ngơi, Haemus.
Bạn bắt đầu do dự, cố gắng quan sát thêm. Aguara cũng phòng thủ, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó vẫn bị Haemus húc bay...
Aguara:
Rawr...
Celaeno:
Chính là lúc này, Haemus, giẫm nó dưới chân!
Celaeno:
Giẫm nát mọi trở ngại trước mắt, tiến tới chiến thắng thuộc về chúng ta.
Haemus cảm nhận được nguy cơ. Nghe theo lệnh của Celaeno, Haemus nâng chân lên, chuẩn bị dậm mạnh xuống.
Theo lệnh của bạn, Aguara một lần nữa tung đòn tấn công vào bụng Haemus, nhưng Celaeno đã dự liệu trước điều này và lệnh cho Haemus phòng thủ. Lần tấn công này có vẻ như đã công cốc...
Celaeno:
...Nằm trong dự đoán thôi.
Paimon:
Tuy đánh trúng rồi... nhưng có vẻ hiệu quả không như dự kiến nhỉ?
Celaeno:
Ý đồ quá rõ ràng, tôi đã bảo Haemus tăng cường phòng thủ vùng bụng từ trước rồi.
Theo lệnh của bạn, Aguara nhắm chuẩn tấn công vào chi dưới của Haemus, hiệu quả rất rõ ràng.
Paimon:
Thành công rồi...
Linnea:
Cố lên! Không ngừng cố gắng nhé!
Bạn ra lệnh cho Aguara phòng thủ, nhưng chân của Haemus vẫn mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự của Aguara...
Celaeno:
Sợ hãi khiến bản thân mất đi khả năng phán đoán sao?
Celaeno:
Giẫm mạnh lên nào, Haemus.
Aguara:
Rawr...
Nhà Lữ Hành:
(Trạng thái của Haemus đã kém đi. Nhưng Aguara cũng đang thở dốc...)
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra đã đến lúc phân thắng bại rồi!)
Nhà Lữ Hành:
Aguara, dùng "chiêu đó" đi!
Aguara:
Rawr!
movie
Theo lệnh của bạn, Aguara đã sử dụng chiêu thức quyết định mà Linnea truyền thụ, đó cũng là một trong những tuyệt kỹ của Lumi. Sự rèn luyện khắc nghiệt trong quá khứ đã hóa thành sức mạnh, giúp Aguara thành công đánh bại Haemus.
Sau trận chiến khốc liệt, bạn và Aguara đã đánh bại Celaeno cùng Haemus, trở thành nhà vô địch của giải đấu này.
Tham gia phỏng vấn sau trận đấu
Slawomir:
Thắng bại đã rõ! Haemus đã thua, vì vậy tôi tuyên bố, nhà vô địch là...
Slawomir:
Nhà Lữ Hành và đồng đội Aguara!
Vị Trí Khán Giả:
Aguara! Aguara!
Celaeno:
Tôi thua rồi.
Celaeno:
Ngươi đã làm rất tốt rồi. Nghỉ ngơi đi nhé, Haemus.
Haemus:
Raargh...
Celaeno:
Không ngờ nhóc này thực sự có thể đánh bại Haemus. Đáng nể đấy.
Linnea:
Hì hì, em đã nói mà? Đồng đội của em sẽ giúp em giành lại chiến thắng.
Aguara:
Rawr!
Lumi:
Ya-ho!
Czeslawa:
Được rồi, bây giờ mời hai tuyển thủ và các khán giả có mặt tại đây nghỉ ngơi đôi chút, chúng ta sẽ sớm tiến hành phần trao giải cuối cùng!
Czeslawa:
Cảm ơn màn trình diễn tuyệt vời của các tuyển thủ! Tiếp theo, chúng tôi sẽ phỏng vấn bốn tuyển thủ lọt vào vòng bán kết.
Czeslawa:
Đầu tiên là nhà vô địch của giải đấu này, Nhà Lữ Hành và Aguara!
Aguara:
Rawr!
Czeslawa:
Chúng ta đều biết rằng, Aguara vẫn chỉ là một chú Tepetlisaur còn non yếu, nhưng lại liên tục chiến thắng nhiều đối thủ mạnh trong các trận đấu. Xin hỏi có bí quyết gì không?
Czeslawa:
Ra là vậy, có vẻ phía sau mỗi nhà vô địch đều không thể thiếu sự hỗ trợ từ bạn bè.
Czeslawa:
Sau này, chúng tôi cũng hy vọng được nhìn thấy nhiều hơn sự trưởng thành từ Aguara, nhóc có tự tin không?
Aguara:
Rawr!
Czeslawa:
Tiếp theo là á quân của giải đấu này, Celaeno. Xin hỏi tuyển thủ Celaeno, sau này cô sẽ tiếp tục mạo hiểm cùng Haemus chứ?
Celaeno:
...Không. Haemus có nơi mà nó cần đến, tôi hy vọng được thấy nó tự do chạy nhảy ngoài thiên nhiên hơn.
Celaeno:
Tất nhiên... Nó rất thân thiện với con người, mong là các nhà mạo hiểm đi ngang qua đừng làm tổn thương nó.
Czeslawa:
Xem ra Haemus là một chú Tê Giác Bức Xạ thích tận hưởng tự do. Sau này mong các nhà mạo hiểm để mắt kỹ, đừng làm nó bị thương nhé.
Czeslawa:
Tiếp theo, các vị khán giả có thể thấy, đứng bên cạnh tôi là hai tuyển thủ lọt vào vòng bán kết.
Czeslawa:
Tôi muốn phỏng vấn tuyển thủ Linnea trước. Trong trận đấu với Celaeno, cô đã chủ động ngăn chặn Lumi đang mất kiểm soát, thậm chí không ngần ngại từ bỏ chiến thắng, liệu cô có cảm thấy tiếc nuối không?
Linnea:
Nếu nói không tiếc nuối, thì chắc chắn là nói dối rồi.
Linnea:
Nhưng cuộc đời ai mà không tiếc nuối bao giờ chứ? Chúng ta luôn cố gắng sống hết mình, chính là vì hy vọng khi nhìn lại quá khứ, những điều tiếc nuối trong lòng sẽ ít đi một chút.
Linnea:
Lần thi đấu này tôi thật sự rất vui! Vì tôi đã gặp được người thân thực sự của mình, và chúng tôi đều yêu thương nhau.
Czeslawa:
Thật là một phát biểu cảm động. Một tuyển thủ khác là Viliana cũng đến từ Snezhnograd, quý cô có cảm nghĩ gì không?
Viliana:
Nod-Krai có rất nhiều thứ thú vị. Chắc tôi sẽ ở lại đây một thời gian, hoan nghênh mọi người đến chơi với tôi nhé.
Czeslawa:
Được rồi, cả bốn tuyển thủ đều đã chia sẻ cảm nghĩ của mình. Vậy thì cuối cùng... hãy cùng nhau chụp ảnh lưu niệm nào!
Czeslawa:
Cảm ơn mọi người đã tham gia "Giải Vô Địch Linh Sứ", hẹn gặp lại ở giải đấu tiếp theo!
Tạm biệt Celaeno
Celaeno:
Chị đi đây, Linnea. Phải báo cho cha mẹ biết tình hình hiện tại của em, chắc chắn cha mẹ sẽ rất mừng.
Celaeno:
Hơn nữa khi chị không ở đây, khả năng tiên tri của em tạm thời chưa thức tỉnh hoàn toàn. Tuy nói vậy... em đã từng đến vùng băng nguyên, cũng đã tiếp xúc với những fae khác rồi, ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến thôi.
Linnea:
Chị biết câu trả lời của em mà. Em không sợ nhìn thấy tương lai, em chỉ sợ trong tương lai đó không có bóng dáng của chị và cha mẹ.
Celaeno:
Chị biết. Khi nào thấy nhớ chị thì viết thư cho chị, chị sẽ đến gặp em.
Celaeno:
Khi nào em sẵn sàng thì cũng có thể đến vùng băng nguyên tìm chị, địa chỉ đây.
Linnea:
Cảm ơn chị, Celaeno. Hẹn gặp lại nhé!
Lumi:
Ya-ho!