arrow_back 原神 任务
Chương Giảo Thố - Màn 1
Di Sản Của Kỵ Sĩ
Trước quảng trường Giáo Đường Tây Phong, các kỵ sĩ đang tất bật chuẩn bị cho lễ trao huân chương sắp diễn ra...
Đến Thành Mondstadt
Paimon:
Ủa? Gần đây có lễ hội nào đâu nhỉ? Sao lại náo nhiệt thế?
Kaeya:
...Chuẩn bị thêm vài vòng cờ màu, còn rượu để ăn mừng thì sao? Hmm... để tôi đích thân kiểm tra nào.
Kaeya:
Đây là nghi thức trao huân chương đầu tiên sau khi quân viễn chinh khải hoàn, phải càng long trọng càng tốt!
Raymond:
Đội trưởng Kaeya cứ giao cho chúng tôi!
Nhà Lữ Hành:
Nghi thức trao huân chương?
Kaeya:
Ồ? Kỵ Sĩ Danh Dự, Paimon? Ha, xem ra tôi đỡ mất công cử người đi mời hai người nữa rồi.
Kaeya:
Có khách quý thế này đến tham dự, các đồng đội trong quân viễn chinh chắc sẽ vui lắm đấy.
Paimon:
Kỵ sĩ? Trao huân chương?
Kaeya:
À, như đã biết thì trong Đội Kỵ Sĩ chẳng phải rất nhiều kỵ sĩ đều có danh hiệu riêng sao?
Kaeya:
Giống như danh hiệu "Bắc Phong" của Đại Đội Trưởng, danh hiệu "Sóng Nước" của đội trưởng Eula... Có danh hiệu được kế thừa, cũng có danh hiệu có nguồn gốc đặc biệt...
Kaeya:
Và đa phần thì chúng được dùng để tôn vinh phẩm hạnh và công lao của một kỵ sĩ.
Nhà Lữ Hành:
Giống như danh hiệu "Danh Dự" của tôi ấy à?
Kaeya:
Ừm... cũng có thể nói vậy! Tiếc là hồi đó bận giải quyết chuyện Dvalin bị ăn mòn, nên không tổ chức nghi thức cho cậu được... Để tôi nghĩ xem, hay là lần này bù cho cậu luôn nhé?
Nhà Lữ Hành:
Thôi, thôi, chuyện đã qua lâu rồi mà.
Paimon:
Hơn nữa nghi thức trao huân chương lần này là dành cho các kỵ sĩ viễn chinh khải hoàn mà? Sao lại giành sự nổi bật của họ chứ!
Paimon:
Mà so với việc nhận huân chương trong nghi thức... thì làm khách mời nghe có vẻ oách hơn đấy! Như kiểu tiền bối gì đó vậy!
Nhà Lữ Hành:
Kể ra cũng đúng thật...
Kaeya:
Ồ? Vậy thì tôi rất mong chờ được chiêm ngưỡng phong thái của tiền bối trong nghi thức trao huân chương đấy nhé.
Paimon:
Mà lần này những kỵ sĩ nào sẽ nhận được danh hiệu vậy?
Kaeya:
Danh hiệu lần này chủ yếu sẽ trao cho những kỵ sĩ đã có đóng góp xuất sắc trong chiến dịch viễn chinh, chẳng hạn như Winfried, Leifhelm...
Kaeya:
Còn có đội phó Tiểu Đội 5, Lohen.
Paimon:
Lohen à? Hoá ra anh ấy vẫn chưa có danh hiệu sao?
Kaeya:
Ừm... Xét về năng lực thì trước khi tham gia viễn chinh, cậu ấy đã xứng đáng được nhận danh hiệu riêng rồi.
Kaeya:
Nhưng dù sao cậu ấy gia nhập Đội Kỵ Sĩ cũng chưa lâu, và vì vài lý do cá nhân nên mới kéo dài đến bây giờ.
Kaeya:
Có tin đồn, lần này cậu ấy không chỉ nhận được danh hiệu, mà sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ đội trưởng Tiểu Đội 5...
Kaeya:
Hah, chắc sẽ phá kỷ lục của ai đó để lại đấy.
Kaeya:
"Đội trưởng trẻ nhất của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong", người giữ kỷ lục trước đó chính là cựu đội trưởng kỵ binh, Diluc.
Kaeya:
Ha... Thật tò mò, không biết lúc đó "cựu đội trưởng" sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đoán là mặt không biểu cảm?
Kaeya:
Cũng chưa chắc đâu? Ít nhất thì khi anh ấy lập kỷ lục này, cười vẫn rạng rỡ lắm...
Paimon:
Người chính nghĩa với nụ cười rạng rỡ à... Thật khó tưởng tượng...
Kaeya:
Thôi kệ, không nói đến chuyện đó nữa... Hay là hai người đoán xem đội phó Lohen lần này sẽ được trao danh hiệu gì đi?
Paimon:
Hihi! Cứ để tôi! Lohen à... Lohen... "Kỵ Sĩ Dao Găm"? "Kỵ Sĩ Cười Gian"? Ừm... "Kỵ Sĩ Chịu Đòn"!
Nhà Lữ Hành:
Kỹ năng của Paimon thụt lùi rồi...
Paimon:
Đâu có! Là do anh ta khó tóm gọn trong một danh hiệu quá đấy chứ... Vậy cuối cùng là gì thế?
Kaeya:
Ừm, hiện tại tỷ lệ cược... à không, danh hiệu có khả năng cao nhất là...
Kaeya:
..."Kỵ Sĩ Nhân Ái".
Paimon:
...Nhân... ái...?
Paimon:
...Anh ta với hai chữ đó có liên quan gì à!
Kaeya:
Haha, chuyện này kể ra thì dài lắm. Tiếc là hình như có người đang tìm cậu đấy.
Porthos:
Kỵ Sĩ Danh Dự! Kỵ Sĩ Danh Dự! Ơn trời, cậu đây rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tìm tôi có việc gì sao?
Porthos:
Ừm... Đại Đội Trưởng muốn mời cậu đến trụ sở Đội Kỵ Sĩ bàn chuyện, nói là có việc quan trọng cần thương lượng!
Paimon:
Varka? Anh ấy tìm chúng ta có việc gì quan trọng nhỉ?
Paimon:
Không thể phản bác được... Nhưng biết đâu anh ấy thật sự có chuyện quan trọng? Anh ấy cũng không phải là không có lúc nghiêm túc...
Kaeya:
Tạm biệt... Nhớ phải đến dự nghi thức trao huân chương đấy nhé.
Đến Đội Kỵ Sĩ
Varka:
...Về những sắp xếp trong nghi thức trao huân chương, cậu còn vấn đề gì không? Hay là... cậu có đang nghe tôi nói không?
Lohen:
Ừm, được, tôi không có ý kiến gì.
Varka:
...Khụ! Lohen!
Lohen:
Ah... tôi đi được rồi chứ? Cảm ơn nhiều nhé, Đại Đội Trưởng!
Varka:
...Quay lại đây ngay!
Varka:
Haiz... Thanh niên bây giờ sao thế nhỉ? Hồi tôi nhận được danh hiệu, phấn khích đến mất cả ngủ...
Lohen:
Ồ? Vậy tối hôm đó anh đã uống mấy thùng rượu?
Varka:
...Vấn đề không phải ở đây!
Varka:
Hầy... thôi được rồi. Tôi biết cậu chẳng mấy quan tâm đến danh hiệu kỵ sĩ hay chức vụ đội trưởng.
Varka:
Nhưng việc để cậu kế thừa danh hiệu "Kỵ Sĩ Nhân Ái"... là tâm nguyện cuối cùng của Adorno trước khi chính thức nghỉ hưu.
Lohen:
...
Varka:
Cậu về Mondstadt được một thời gian rồi, bình thường cũng đóng quân ở Cảng Dornman... không định đi gặp ngài ấy sao?
Lohen:
...Sau khi viễn chinh trở về phải nộp quá nhiều báo cáo, nên mãi vẫn chưa có thời gian.
Varka:
Ồ? Nhưng sao báo cáo cậu nộp lên, nét chữ lại giống của Gunther vậy?
Lohen:
Chậc... ngay cả chút "công việc giấy tờ" này cũng làm không tốt... Tên này vẫn phải rèn luyện thêm mới được.
Varka:
Tóm lại... Hãy đến nói chuyện hẳn hoi với Adorno đi, để việc chuyển giao danh hiệu "Kỵ Sĩ Nhân Ái" và chức vụ đội trưởng được suôn sẻ.
Varka:
Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Đại Đội Trưởng, đừng có lấy cớ bận công việc nữa nhé.
Lohen:
Ha...
Varka:
Đừng nhăn nhó thế nữa, tôi biết đại khái về thỏa thuận của hai người trước khi viễn chinh rồi. Nếu cần yểm trợ thì...
Varka:
...Khụ, tình hình của Adorno khá đặc biệt, tôi có thể phá lệ đi cùng cậu một chuyến.
Lohen:
...Thôi quên đi, hai người đã làm việc cùng nhau lâu như vậy rồi, anh nói thật hay giả, ngài ấy nhìn một cái là biết ngay.
Varka:
Haizz, cũng đúng nhỉ... Hơn nữa, giờ tôi còn bận nhiều việc khác... Vậy còn ai có thể đi cùng cậu không?
Varka:
Vừa phải khiến người ta tin tưởng, lại không được quá thân thiết với Adorno... Ở Thành Mondstadt có kỵ sĩ nào như vậy không nhỉ?
Lohen:
Hah, kỵ sĩ mà anh nói... hình như vừa mới đến Mondstadt đấy.
Lohen:
Lúc đó tôi đang đau đầu lắm, đúng lúc nhìn thấy hai người đi ngang qua cửa sổ. Đây chắc là sự chỉ dẫn của Phong Thần, hai vị thấy sao?
Paimon:
Tôi chẳng thấy thế chút nào! Ý anh chẳng phải là muốn chúng tôi giúp anh đi lừa người à! Dù vẫn chưa hiểu rõ tình hình lắm...
Lohen:
Không không không, thành thật là đức tính cơ bản của kỵ sĩ, tôi chỉ muốn mời Kỵ Sĩ Danh Dự đóng vai "bạn" của tôi thôi.
Lohen:
...Tiện thể chứng minh một số chuyện đã xảy ra trong cuộc viễn chinh. Yên tâm đi, nếu hai người nghe tôi nói dối chỉ một câu thôi... thì cứ đấm tôi một cái nhé?
Paimon:
Nhưng vẫn còn một đống vấn đề phải không? Tôi với 旅行者 mãi đến cuối cuộc viễn chinh mới gặp được Varka, thậm chí còn không phải gặp anh ở Nod-Krai ...
Lohen:
À, nhân tiện, nói đến "bạn", tôi có nghe nói giữa bạn bè với nhau còn có một quy tắc nữa?
Lohen:
...Đây là "phí bạn bè" mà tôi đã chuẩn bị.
Paimon:
...Nhiều... nhiều quá!
Lohen:
Đều là phụ cấp nhận được khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, cứ tích lũy dần vậy thôi. Bình thường tôi cũng chẳng dùng đến, thà tặng cho "bạn" còn hơn?
Paimon:
旅行者... Tôi thấy thêm một người bạn... cũng không phải là không thể cân nhắc được nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Còn những vấn đề Paimon nói thì sao!
Paimon:
Vấn... vấn đề là để giải quyết mà! Vì... vì bạn bè...!
Lohen:
..."Kỵ Sĩ Nhân Ái" Adorno, là đội trưởng Tiểu Đội 5, cấp trên trực tiếp của tôi.
Paimon:
"Kỵ Sĩ Nhân Ái"! Chính là cái mà Kaeya nói...
Lohen:
Danh hiệu kỵ sĩ mà tôi sắp được kế thừa à? Bên ngoài hình như đều đang đồn thế. Nhưng thực ra, trong quá khứ ngài ấy từng hứa với tôi...
Lohen:
Coi như là điều kiện để giới thiệu tôi gia nhập đội viễn chinh, ngài ấy hy vọng tôi có thể suy nghĩ kỹ trong suốt cuộc viễn chinh, làm thế nào để trở thành một kỵ sĩ chính trực.
Lohen:
Khi cuộc viễn chinh kết thúc, tôi sẽ kế thừa danh hiệu "Kỵ Sĩ Nhân Ái" và chức vụ đội trưởng từ Adorno.
Paimon:
Ơ, khoan đã, nghĩa là... thực ra anh không tự tin có thể được ngài ấy công nhận, nên mới bảo chúng tôi đi cùng để diễn kịch à?
Lohen:
Đừng hiểu lầm, tôi không quan tâm đến danh hiệu hay chức vụ đâu. Chỉ là... không muốn nghe ngài ấy lải nhải mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
...Ngài ấy không tham gia viễn chinh sao?
Lohen:
Cũng muốn lắm đấy chứ, dù sao cũng từng cùng Đại Đội Trưởng xuất chinh bao nhiêu lần rồi, sao có thể bỏ lỡ chuyến hoành tráng nhất này được?
Lohen:
Tiếc là tuổi tác hay thân thể, đều không phải cứ muốn là được... Tìm một người kế thừa danh hiệu "Nhân Ái", có lẽ đó là tâm nguyện cuối cùng của ngài ấy rồi.
Paimon:
Thế à, 旅行者... vậy chúng ta...
Nhà Lữ Hành:
...Được rồi, vậy tôi sẽ đi cùng anh.
Lohen:
...Tôi biết mà, chiêu này luôn hiệu quả với hai người. Đi thôi, đến Cảng Dornman nào.
Paimon:
Này... Cái tên kia, câu nào trong đống đó là nói thật vậy! Anh thực sự không đi lừa người ta đấy chứ...
Bạn rời đi cùng Lohen. Sau khi mọi người rời đi, Varka lại đang lo lắng trước một bức thư...
Varka:
"Tình hình xảy ra ở Sumeru như trên... Đã đến lúc phải giải quyết mầm họa mà Dottore để lại ở Mondstadt rồi."
Varka:
Haiz... Eroch... Ursa... Đã lâu rồi chưa nghe thấy những cái tên này, thật đau đầu...
Đến Cảng Dornman
Lohen:
Này, ông già! Sống tốt đấy nhỉ?
Adorno:
Ha, thì ra cậu à, chưa chết trên đường viễn chinh sao? Lâu như vậy không ghé thăm ông già này, tưởng cậu rơi vào cái hố nào rồi chứ.
Lohen:
Thế thì ngài lo thừa rồi, dọc đường chỉ có tôi đào hố cho người khác thôi.
Nhà Lữ Hành:
...Cách chào hỏi thật mới lạ...
Adorno:
Hai vị này là...?
Lohen:
Bạn của tôi - Kỵ Sĩ Danh Dự 旅行者 cùng người dẫn đường Paimon.
Adorno:
"Kỵ Sĩ Danh Dự"... chính là Kỵ Sĩ Danh Dự đã giải quyết sự kiện Phong Ma Long trước đó sao?
Lohen:
Không chỉ giải quyết sự kiện Phong Ma Long, mà còn giúp chúng tôi hoàn thành chuyến viễn chinh. Giải quyết Cuộc Săn Hoang Dã, Dottore, Andrius... cậu ấy đều góp công.
Adorno:
Ồ? Ta cũng đã hỏi thăm những kỵ sĩ ở Cảng Dornman về chuyện viễn chinh rồi.
Adorno:
Tiếc là không hiểu sao, họ đều không chịu nói hết... Cứ như có ai đó bảo họ tránh mặt ta vậy.
Paimon:
(Lohen... Chẳng lẽ tất cả đều do anh làm à?)
Adorno:
Vậy nhân dịp này thì hãy nói chuyện cho thoải mái đi. Một kỵ sĩ vĩ đại thế này, sao lại đi kết bạn với tên nhóc này nhỉ?
Lohen:
Ừm, chắc là vì có chung "tinh thần kỵ sĩ" lấp lánh như Mora, đúng không Paimon?
Paimon:
Đúng là... lấp lánh như Mora thật, haha...
Lohen:
Tôi đã rất nghiêm túc giữ lời hứa với ngài đấy, ví dụ như...
Lohen:
Để xây dựng niềm tin vững chắc với bạn bè, mỗi tuần tôi đều tổ chức huấn luyện tập thể với các kỵ sĩ...
Adorno:
Ồ, chính là hoạt động xây dựng đội nhóm mà ta nói với cậu đấy hả. Đây là cách hay để xây dựng lòng tin và sự ăn ý.
Lohen kể chi tiết nhưng khá tế nhị, về buổi "huấn luyện tập thể" mà anh ta đã thực hiện...
Lohen:
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bạn bè, mỗi đêm tôi đều loại bỏ những mối nguy tiềm ẩn xung quanh căn cứ...
Adorno:
Ừm... Cảnh giới và trinh sát quả thực cũng là những việc mà một đội trưởng cần phải chú ý...
Lohen kể chi tiết nhưng khá tế nhị, về "phương thức cảnh giới" của mình...
Chứng cứ về sự tích viễn chinh của Lohen
Lohen:
Haha... Để bạn bè được ngủ ngon giấc, chút việc này chẳng là gì cả.
Lohen:
Tất nhiên, để giúp quân viễn chinh thu thập tình báo, duy trì quan hệ... việc giao lưu chân thành với bạn bè cũng rất cần thiết...
Adorno:
Haha, không ngờ sau chuyến đi này, cậu hiểu chuyện hơn nhiều đấy...
Lohen kể chi tiết nhưng khá tế nhị, về cách thức anh ta thu thập thông tin...
Lohen:
Thế nào, 旅行者, Paimon? Tôi không nói dối chứ hả?
Nhà Lữ Hành:
Thật sự... không nói dối...
Lohen:
Chính là thế đó, ông già. Cứ yên tâm truyền lại... "Kỵ Sĩ Nhân Ái" gì đó, rồi nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
Adorno:
Ấy, còn chưa nói xong mà? Nghe nói hồi cậu ở Nod-Krai, có đụng độ với một kẻ địch khá mạnh phải không?
Adorno:
Tên là... "Thợ Săn Ánh Trăng" hả?
Lohen:
...!
Paimon:
Còn có chuyện này nữa à! Sao chưa nghe anh kể cho Varka bao giờ?
Lohen:
...Ha, có gì để nói đâu, nên cũng không cần phải nói...
Lohen:
...Tôi theo Đại Đội Trưởng đi phục kích hắn. Kết quả, đã chẳng giúp được gì mà còn bị hắn đấm mấy cái nữa.
Lohen:
Sau đó, tôi nằm luôn trong doanh trại mấy ngày liền, đến khi xuống được giường thì nghe tin... mấy người đã hợp sức trục xuất Rerir rồi.
Paimon:
Thế à... Bảo sao lúc đánh Rerir không thấy anh đâu cả... Rõ ràng anh thích đánh nhau lắm mà...
Nhà Lữ Hành:
Paimon...
Paimon:
Ối! Xin lỗi nhé...
Lohen:
Không cần xin lỗi đâu, nói cũng đúng mà. Là do tôi chưa đủ mạnh thôi...
Lohen hồi tưởng lại quá khứ...
Lohen:
Một người phàm... chậm chạp, yếu ớt, không chịu nổi một đòn.
Varka:
Lohen! Này! Lohen... Chậc! Mọi người đưa cậu ấy rút lui trước đã!
Paimon:
Đúng rồi! Cuối cùng chúng tôi cũng phải dùng sức mạnh của chính hắn để trục xuất hắn mà... Anh cũng đừng quá bận tâm!
Lohen:
... Nhưng hắn ta cũng từng là một người phàm thôi, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
...
Adorno:
Khụ, gì nhỉ, tuy ta chưa từng tận mắt nhìn thấy Rerir mà mấy người nói tới, nhưng ta thấy, sức mạnh của một kỵ sĩ không chỉ thể hiện qua sức lực đâu.
Adorno:
Tiếp theo ta phải đi xử lý vài việc quan trọng, Lohen, mấy người cũng đi cùng nhé.
Lohen:
Việc quan trọng sao? Nghe nói ngài đã ở trạng thái chờ nghỉ hưu từ lâu rồi mà.
Adorno:
Ha, cứ đi theo là biết thôi mà? Đây cũng là bài học bắt buộc của "Kỵ Sĩ Nhân Ái" đấy.
Theo Adorno hoàn thành công việc
Max:
Ah! Kỵ Sĩ Nhân Ái đến rồi!
Moricztill:
Ông Adorno!
Mèo Phương Bắc:
Meo...
Hannelore:
Này... đừng vội, đừng tranh nhau! Xếp hàng ngay ngắn, từ từ nhé!
Adorno:
Ầy, không sao đâu, trẻ con mà, náo nhiệt một chút là chuyện tốt. Nào, kẹo hôm nay đây.
Moricztill:
...Cảm ơn ông ạ!
Max:
Ngon quá!
Lohen:
...Đây chính là "việc quan trọng" mà ngài nói à?
Adorno:
Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, "tân binh", cứ theo sát ta nhé!
Lohen:
...Đã hiểu, "đội trưởng".
Sau khi hoàn thành vô số công việc, Lohen mệt mỏi ngã gục trên ghế dài...
Lohen:
Ha...
Lohen:
Tôi phải hỏi ngược lại mới đúng, sao cậu lại thành thạo thế?
Lohen:
Khó mà tưởng tượng được, "Kỵ Sĩ Danh Dự" lại suốt ngày làm mấy việc này...
Paimon:
Không phải ngày nào chúng tôi cũng đối phó với những kẻ muốn hủy diệt thế giới... Hay nói đúng hơn là, nếu mấy kẻ đó ngày nào cũng xuất hiện thì cũng đáng sợ quá rồi đấy!
Lohen:
Ngày bình thường à... Đã về Mondstadt được một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa thích ứng được.
Lohen:
Rõ ràng vừa mới đây thôi, ăn gió nằm sương, hiểm nguy rình rập mới là "ngày bình thường".
Paimon:
Nhưng khi đó là còn đang đi viễn chinh mà phải không? Giờ thì yên tâm được rồi đó!
Lohen:
Vậy sao? Tôi thì lại nghĩ, "ngày bình thường" chưa bao giờ là thứ khiến người ta yên tâm cả.
Lohen:
Bão tuyết ở Mondstadt là do Phong Thần thổi tan, hòa bình hiện tại cũng là do Đội Kỵ Sĩ chinh phục mà có. Chỉ cần gặp chút bất ngờ, mọi thứ sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Lohen:
Cho nên... Thay vì chờ đợi "ngày bình thường" bị ai đó phá vỡ, thì ngay từ đầu cứ đặt mình vào những tình huống bất thường, như vậy còn yên tâm hơn.
Nhà Lữ Hành:
...
Adorno:
...Chính vì nó mong manh như vậy, nên mới cần kỵ sĩ như chúng ta bảo vệ chứ.
Paimon:
À, ngài phát kẹo xong rồi à?
Adorno:
Ừm, xem ra mấy người cũng xong việc rồi nhỉ? Không ngờ cậu lại kiên nhẫn được như vậy...
Adorno:
Công việc tiếp theo là được vận động tay chân rồi... Chúng ta sẽ đi tuần tra tình hình ma vật xung quanh.
Lohen:
Ma vật ư? Đội Kỵ Sĩ thiếu người sao? Đã mấy năm ngài không cầm kiếm rồi nhỉ?
Adorno:
Này, ta vẫn chưa chính thức nghỉ hưu đâu! Chỉ là tuần tra thôi, ta vẫn làm được.
Adorno:
Tuy mấy dạo trước có hơi chật vật... nhưng nhìn ta bây giờ đi, chẳng phải là rất khỏe khoắn sao? Không nhân lúc này để vận động nhiều vào, sau này không có cơ hội thì phải làm sao?
Lohen:
Ngài thật sự không thể rảnh rỗi được nhỉ... Được rồi, định đi tuần tra chỗ nào?
Adorno:
Gần đây ở ngoại ô xuất hiện một số ma vật có hành vi kỳ lạ, tuy chưa có ghi nhận trường hợp nào gây thương tích, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.
Adorno:
Trước đây ta chỉ có thể tuần tra quanh đây, xem có ma vật nào đến gần thành phố không, nhưng lần này có mấy người đi cùng mà.
Paimon:
Hihi... Đừng nói là tuần tra, đánh bại hết bọn chúng cũng không thành vấn đề! Đúng không 旅行者?
Nhà Lữ Hành:
Chuyện nhỏ.
Lohen:
...Ừm, đi đi.
Paimon:
Hả? Lạ nhỉ, cứ tưởng anh ấy sẽ rất phấn khích chứ...
Paimon:
Đúng... Đúng không đấy! Haiz, thật là không thể hiểu nổi...
Tuần tra tại nơi chỉ định
Paimon:
Lạ nhỉ, dường như không có dấu vết gì cả? Gần đây có ma vật xuất hiện thật sao?
???:
Nếu mọi người đang tìm lũ ma vật có hành vi kỳ lạ đó, thì e là đến muộn rồi.
Diluc:
Xem ra đã có người giải quyết chúng trước cả Đội Kỵ Sĩ rồi.
Adorno:
Diluc? Không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Diluc:
Lâu lắm rồi không gặp, ngài Adorno. Mọi người cũng vậy, 旅行者, Paimon... Lohen.
Paimon:
Ơ, ma vật ở đây... chẳng lẽ đã bị anh hùng bóng đêm nào đó giải quyết hết rồi sao?
Diluc:
Không phải.
Nhà Lữ Hành:
Thực sự không phải sao?
Diluc:
...Tôi không quen vị anh hùng bóng đêm mà hai người nhắc đến, nhưng theo lời đồn, thì dấu vết sót lại ở nơi này không giống với phong cách hành sự của anh ấy.
Diluc:
Trông giống như có ai đó... sớm đã nắm được tình báo về ma vật rồi đến xử lý, thậm chí không để lại chút tàn tích nào.
Lohen:
Ồ? Nghe ý của lão gia Diluc, có vẻ như là đến để điều tra nhỉ? Thật kỳ lạ, chủ nhân của Tửu Trang Dawn, sao lại đột nhiên quan tâm đến ma vật vậy?
Diluc:
Thương đội của Tửu Trang Dawn cũng phải đi qua Cảng Dornman, tôi nghe tin đồn thấy không yên tâm, nên quyết định tự đến xem thử.
Diluc:
Còn Đội Kỵ Sĩ, trong thời gian viễn chinh thì không nói... Nhưng trở về rồi vẫn thiếu người sao?
Adorno:
Ha, cậu vẫn nghiêm khắc như xưa. Công việc tuần tra này là ta tự tìm đấy, tranh thủ khi còn sức lực thì hoạt động nhiều một chút.
Adorno:
Mấy chục năm qua đều như vậy rồi, thật sự không thể nhàn rỗi được.
Diluc:
...Vất vả cho ngài rồi, tiền bối Kỵ Sĩ Nhân Ái.
Paimon:
Diluc... lại gọi ngài ấy là tiền bối ư? Đến cả Varka còn không có đãi ngộ như vậy!
Lohen:
Hah, biết đâu lại là vấn đề của chính Varka thì sao.
Adorno:
Haiz, Eroch khi đó chỉ được lợi vì Đại Đội Trưởng không ở Mondstadt thôi, chứ không thì làm sao có thể gây ra sóng gió như vậy chứ?
Adorno:
Nếu khi đó Đại Đội Trưởng và Kỵ Sĩ Xích Dương đều có mặt, chắc chắn sẽ không để công lao đánh lui Ma Long của Crepus cha cậu bị xóa nhòa dễ dàng như vậy.
Adorno:
...Cũng không đến nỗi chỉ có mấy ông già ở lại trông coi Mondstadt này đây lên tiếng bênh vực cho cha cậu.
Diluc:
....Nhưng lúc đó họ đã không có mặt, phải không?
Diluc:
Nói chuyện phiếm vậy thôi, nếu ở đây không có manh mối nào thì tôi cũng không có lý do gì để ở lại thêm. Tạm biệt nhé, 旅行者, Paimon.
Diluc:
Còn nữa... Hãy bảo trọng nhé, Kỵ Sĩ Nhân Ái.
Adorno:
Haizz... Ursa, Eroch... Có những kẻ dù đã biến mất, nhưng những vết thương chúng để lại cũng chẳng thể nào xóa nhòa.
Adorno:
...
Lohen:
Hử? Muốn tôi nói hả? Được thôi... Ursa này là một ma long siêu mạnh, còn Eroch kia là tên đội trưởng giám sát hèn hạ...
Adorno:
Khụ... để ta kể cho. Ursa là một con ma long từng xuất hiện ở Mondstadt từ ngàn năm trước, nhờ sức mạnh kinh khủng mà gây họa cho cả một vùng.
Adorno:
Sau khi Đội Kỵ Sĩ Tây Phong được thành lập, Đại Đội Trưởng đầu tiên là Vennessa với sự giúp đỡ của Phong Thần đã phong ấn Ursa. Từ đó, ma long rơi vào im lặng...
Adorno:
Thế nhưng gần mười năm trước, nó lại một lần nữa xuất hiện ở Mondstadt!
Adorno:
Lại còn chọn đúng thời điểm Đại Đội Trưởng vắng mặt. Không chỉ thế, nó còn âm thầm ẩn nấp khi Đội Kỵ Sĩ xuất binh thảo phạt, rồi đột nhiên xuất hiện khi đội quân đang nghỉ ngơi chỉnh trang...
Paimon:
Cũng đúng lúc quá rồi đó!
Lohen:
Cuối cùng, còn "vừa hay" bị một Quan Chấp Hành Fatui tiện tay xử lý luôn.
Lohen:
Đúng vậy, chính là người quen của mấy người đấy... Dottore. Nói đúng ra thì đó chắc là một trong những phân thân của hắn?
Paimon:
Vậy là ma long Ursa tỉnh giấc... hoàn toàn chỉ là âm mưu của phân thân Dottore phải không?
Adorno:
Cũng không hẳn là vậy. Dù là Quan Chấp Hành Fatui, chỉ mình hắn cũng khó có thể gây ra sóng gió như vậy ở Mondstadt.
Nhà Lữ Hành:
Vậy là còn có kẻ chủ mưu khác sao?
Adorno:
Ừm, còn có một người nữa bị mê hoặc bởi sức mạnh siêu phàm, đã bí mật bắt tay với Dottore...
Adorno:
Chính là cựu đội trưởng giám sát của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong lúc bấy giờ, phản đồ lớn nhất trong trăm năm lịch sử Đội Kỵ Sĩ, Eroch.
Adorno:
...Khi Diluc vừa trưởng thành, ma long Ursa đã tấn công thương đội của Tửu Trang Dawn.
Adorno:
Đây vốn chỉ là một cuộc tấn công bình thường, là mánh khóe thường dùng để gieo rắc nỗi sợ hãi.
Adorno:
Nhưng ma long mạnh mẽ ấy lại bị một thương nhân, chính là cha của Diluc - Crepus đánh lui... Dù ông cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Adorno:
Tin tức về việc ma long thua trận không có lợi cho âm mưu lên nắm quyền bằng việc gieo rắc nỗi sợ của Eroch, nên hắn đã dùng cớ bảo vệ danh dự Đội Kỵ Sĩ để phong tỏa sự thật về sự kiện này.
Adorno:
Nếu lúc đó ta có thể sớm phát hiện Eroch đã thông đồng với Dottore... có lẽ đã có thể ngăn chặn mọi thứ rồi.
Lohen:
Này, đừng có ôm mọi tội lỗi vào mình thế chứ. Eroch giấu rất kỹ, cho đến trước sự kiện ma long vẫn chưa để lộ bất kỳ manh mối nào mà.
Lohen:
...Thậm chí những nạn nhân lúc đó cũng không biết mình bị ai hại.
Adorno:
Haiz...
Lohen:
...Ông già, chúng ta không cần phải sống trong cái bóng của tên khốn đó đâu.
Adorno:
...Ừm, mọi người nói đúng, tương lai còn dài mà.
Adorno:
Chuyển sang công việc tiếp theo nào... Lần này chắc chắn sẽ khiến mọi người phấn chấn hơn đấy, đó là hỗ trợ Tiểu Đội 10 làm một vài nghiên cứu.
Đến hỗ trợ thí nghiệm
Sucrose:
Ừm... Ma thuật mà cô Alice để lại quả thực không phải là thứ có thể dễ dàng hiểu được.
Paimon:
Này! Sucrose... Ơ? Đây là...
Nhà Lữ Hành:
Bong bóng lúc trước dùng để đón đoàn viễn chinh à?
Nhà Lữ Hành:
Trông giống thứ mà Hội Ma Nữ làm ra đấy...
Sucrose:
À, 旅行者! Hai vị đến để hỗ trợ thí nghiệm phát triển "Bong Bóng Huấn Luyện Mô Phỏng Mẫu II" phải không!
Lohen:
Đó là... bong bóng ma thuật dùng để tái hiện ký ức à?
Nhà Lữ Hành:
Anh cũng từng dùng à?
Lohen:
Sau khi trở về không lâu, đã có người nói với tôi rằng có thể dùng thứ này để nhanh chóng nắm được những sự kiện lớn nhỏ xảy ra ở Mondstadt trong thời gian viễn chinh.
Lohen:
...Nhưng mà ma thuật có hiệu quả mạnh mẽ thế này mà chỉ dùng để nghe kể chuyện thì phí quá.
Adorno:
Haha, không chỉ mình cậu nghĩ vậy đâu. Tiểu Đội Điều Tra đã nhanh chóng nhận ra tiềm năng của nó và muốn áp dụng vào Huấn Luyện Mô Phỏng rồi.
Sucrose:
Nếu có thể tái hiện những kẻ địch mạnh trong ký ức của các tiền bối, cung cấp Huấn Luyện Mô Phỏng vừa chân thực vừa an toàn cho các kỵ sĩ mới, chắc hẳn sẽ giúp bồi dưỡng thêm chiến lực nhỉ?
Sucrose:
Nhưng chúng tôi đã điều chỉnh rất lâu rồi, vẫn chưa hoàn toàn nắm được nguyên lý của nó, cũng rất khó kiểm soát ranh giới giữa tính chân thực và an toàn...
Paimon:
"An toàn"... nghe không giống chuyện Alice sẽ cân nhắc kỹ đâu.
Lohen:
Ồ? Có vẻ thú vị đấy, để tôi thử xem.
Lohen:
Ông già, việc này chắc ông sẽ không đích thân tham gia đâu nhỉ?
Adorno:
Đừng lo, ta biết bộ xương già này còn chịu được bao nhiêu mà. Lần này chỉ đến để cung cấp ký ức trong đầu thôi.
Lohen:
Ồ? Vậy người thí nghiệm được sắp xếp ban đầu là ai?
Theodore:
Cô Sucrose, thí nghiệm đã được sắp xếp... A... Lohen?
Lohen:
...Theodore?
Theodore:
Sao anh...
Lohen:
Tôi tình cờ đi theo ngài Adorno đến để thử "Bong Bóng Huấn Luyện Mô Phỏng" này thôi, vậy anh chính là người thí nghiệm ban đầu à?
Theodore:
À... đúng, đúng vậy, thế các vị này là...
Adorno:
Khụ, để ta giới thiệu cho. Hai vị này chính là Kỵ Sĩ Danh Dự và Paimon, người dẫn đường của cậu ấy.
Theodore:
Kỵ Sĩ Danh Dự? Thì ra là người lợi hại như thế...
Adorno:
Đây là Theodore, bác sĩ thực tập của Tiểu Đội 8, cậu ấy cũng giống mọi người thôi, là bạn của Lohen.
Paimon:
Bạn?... Của Lohen?
Lohen:
Không cần ngạc nhiên thế đâu, tôi có nhiều bạn lắm, đúng không, Paimon?
Paimon:
Đ-đúng vậy...
Paimon:
(Không biết "phí bạn bè" của người "bạn" này là bao nhiêu nhỉ...)
Theodore:
Hmm...?
Lohen:
Theodore, công việc chính của anh là cứu hộ và chữa trị mà? Sao lại nhận thêm việc làm người thí nghiệm nữa vậy?
Theodore:
Ừm, tôi cũng có tham gia việc xây dựng Thí Nghiệm Mô Phỏng này, nên cũng hiểu chút ít về nguyên lý cơ bản.
Theodore:
Hơn nữa, dù sao tôi cũng từng được huấn luyện để trở thành kỵ sĩ, nên có xảy ra chuyện gì thì chắc cũng có thể tự chữa trị được...
Sucrose:
Nhưng giờ nếu đội phó Lohen sẵn sàng tiếp nhận thì cũng không cần miễn cưỡng nữa. Dữ liệu thí nghiệm của kỵ sĩ tiền tuyến cũng sẽ phù hợp với nhu cầu thực tế hơn đúng không?
Theodore:
Đ-đúng vậy... Giao cho Lohen sẽ tốt hơn...
Adorno:
Phấn chấn lên nào, Theodore. Nếu Lohen có vấn đề gì thì còn phải nhờ cậu chữa trị đấy.
Theodore:
...Ừm.
Lohen:
Dù sao tôi nghĩ, cũng chẳng có ký ức nào có thể làm tổn thương tôi được. Bắt đầu thôi, ông già.
Khiêu chiến kẻ địch mạnh trong ký ức
Lohen dễ dàng đánh bại kẻ địch mạnh trong bong bóng ảo...
Nói chuyện với Lohen
Sucrose:
Tham số cảm giác đau đớn không hề biến động gì cả... Hmm, hay là đổi sang một người thí nghiệm bình thường hơn nhỉ...
Lohen:
Không cần đâu, tiếp tục thí nghiệm đi.
Adorno:
Vẫn tiếp tục nữa à? Theo trí nhớ của ta thì chắc cũng chẳng có gì đáng để đánh...
Lohen:
Trong số chúng ta không phải còn có một kỵ sĩ đã từng đối mặt với những kẻ đáng sợ hơn thế sao?
Lohen:
Nào, 旅行者, để tôi xem... Rerir trong ký ức của cậu.
Nhà Lữ Hành:
...Anh chắc chứ?
Lohen:
Tôi chưa đến mức phải sợ cả hình bóng của hắn ta trong ký ức, cứ coi như để tôi xác nhận thử...
Lohen:
Liệu bây giờ tôi có còn... yếu ớt như trước đây không.
Khiêu chiến Rerir
Trong ảo cảnh, Lohen một lần nữa giao chiến với Rerir trong bong bóng ảo.
Nhưng giữa trận chiến, Lohen đã bùng nổ một sức mạnh phi thường, cùng với sức mạnh dần mất kiểm soát, chính ảo cảnh cũng đang dần trở nên bất ổn...
Trong ảo cảnh sắp sụp đổ, Lohen đột nhiên xoay mũi thương, chĩa thẳng vào Adorno - người đang cố đánh thức anh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng Lohen vẫn kiểm soát được ngọn thương, tránh khỏi Adorno...
Xem tình hình của Lohen
Adorno:
A... hộc...
Sucrose:
Ngài Adorno...
Adorno:
Ta không sao... chỉ bị trẹo lưng thôi, nghỉ ngơi một chút là được... Nhưng mà Lohen...
Lohen:
Khụ! Hự...
Adorno:
Cố kìm lại đòn cuối cùng... ngược lại tự làm mình bị thương rồi đấy.
Adorno:
Theodore, hãy đưa Lohen đi kiểm tra, đừng để lại chấn thương bên trong nào.
Theodore:
Được... Lohen, đi theo tôi nào.
Lohen:
...
Adorno:
Khụ!
Sucrose:
Ngài Adorno! Không sao chứ!
Adorno:
Không sao đâu... Già rồi, ít nhiều cũng có chút bệnh... Vận động mạnh một chút là thế này đấy. Haiz... nhờ Theodore kê thuốc cho là được.
Paimon:
Cái tên Lohen... rốt cuộc bị sao vậy?
Sucrose:
Có phải ma thuật này có vấn đề gì không? Nhưng nếu ký ức tái hiện trong ảo cảnh có vấn đề thì Kỵ Sĩ Danh Dự đáng lẽ phải nhận ra chứ...
Adorno:
Ý cậu là vấn đề... nằm ở bản thân Lohen?
Adorno:
Chẳng lẽ đối đầu với Rerir lại kích thích cậu ta...
Adorno:
Ừm... Khát khao sức mạnh của Lohen đã nhen nhóm từ rất lâu rồi.
Adorno:
Eroch, người đã phản bội Đội Kỵ Sĩ, từng hợp tác với Dottore tiến hành thí nghiệm cấm kỵ để tìm kiếm sức mạnh lớn hơn...
Adorno:
Lohen đã suýt trở thành vật thí nghiệm của họ.
Paimon:
Thí nghiệm của Dottore?!
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ giống như Collei...)
Adorno:
May là trước khi đồng bọn của Eroch kịp hành động, Đội Kỵ Sĩ đã lần theo manh mối và phát hiện ra âm mưu của chúng.
Adorno:
Chúng vội vã dừng thí nghiệm, đưa nạn nhân rời đi khẩn cấp... nhưng đã bị chúng tôi chặn lại, tất cả nạn nhân đều được giải cứu an toàn.
Adorno kể lại tình cảnh khi giải cứu Lohen. Khác với những đứa trẻ khác khóc ròng vì bất an, Lohen trông vô cùng... đặc biệt.
Sucrose:
Nghe nói trước đây danh hiệu "Kỵ Sĩ Nhân Ái" của ngài Adorno được trao sau sự kiện đó phải không ạ?
Sucrose:
Nhưng mà không ngờ đội phó Lohen... lại chính là người có mặt trong sự kiện đó.
Adorno:
Haiz... Danh hiệu đó thực sự khiến ta thấy xấu hổ. Tuy đã cứu được những đứa trẻ bị giam giữ, nhưng lại không thể tóm được Eroch nấp ở phía sau.
Adorno:
...Thậm chí ngay cả địa điểm thí nghiệm của chúng cũng chưa tìm ra được. Cũng không thể giúp Lohen hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh về vụ việc đó.
Adorno:
Trước đây, cậu ấy luôn cho rằng chỉ khi nắm được sức mạnh, mới không bị người khác chi phối. Ta vốn hy vọng, sau chuyến viễn chinh cậu ấy sẽ buông bỏ được phần nào, nhưng không ngờ...
Paimon:
Thì ra là vậy...
Adorno:
Haiz... phải đóng vai "bạn" bên cạnh một người như thế, hẳn cũng khá vất vả nhỉ?
Paimon:
Đúng vậy... Đợi đã!
Adorno:
Haha, tuy ta già rồi, nhưng mắt vẫn còn sáng lắm.
Adorno:
Nhưng dù dùng cách nào đi nữa, mà tìm được đồng đội sẵn sàng diễn kịch cùng, cũng phần nào chứng tỏ thằng nhóc đó đã tiến bộ rồi.
Adorno:
Dù chỉ là diễn thì cũng được, biết đâu học hỏi thêm từ hai người, ngày nào đó cậu ấy sẽ thật sự hiểu ra thì sao?
Sucrose:
Hmm...
Nhà Lữ Hành:
Sucrose? Có chuyện gì thế?
Sucrose:
Tôi có để ý một chuyện, có thể nhờ Kỵ Sĩ Danh Dự cùng tôi đi xem thử không?
Sucrose:
...Lạ nhỉ, mặc dù ngài Adorno nói rằng chấp niệm của Lohen đã khiến ảo cảnh mất kiểm soát.
Sucrose:
Nhưng các tham số của Bong Bóng Huấn Luyện Mô Phỏng Mẫu II đều rất bình thường... Ngược lại, sức mạnh bùng nổ của đội phó Lohen khi đó mới là điều khiến tôi cảm thấy có chút bất thường.
Paimon:
Ngay cả Sucrose cũng chưa từng thấy sao?
Sucrose:
Ừm, có vẻ không phải là sức mạnh nguyên tố chúng ta thường thấy, nhưng cũng không phải là "Lãnh Địa Hư Không" mà anh Albedo nói... Kỵ Sĩ Danh Dự có manh mối gì không?
Nhà Lữ Hành:
(Trong khoảnh khắc ấy, dường như thực sự cảm nhận được... một sức mạnh quen thuộc nào đó... nhưng cũng không chắc chắn.)
Paimon:
Ý của Sucrose là... có điều gì đó kỳ lạ ở Lohen ư? Hmm... anh ta không làm gì nguy hiểm đấy chứ?
Sucrose:
Tôi... tôi không phải ý đó, chỉ là báo cáo tình hình thật mà thôi. Không có bằng chứng thì không thể tùy tiện nghi ngờ đồng đội được.
Paimon:
Nói cũng đúng, tình huống kiểu này tôi đã gặp quá nhiều rồi... Vẫn nên cẩn thận...
Dưới bóng cây gần đó, Theodore đang giúp Lohen kiểm tra vết thương...
Theodore:
Sao hôm nay lại đến đây vậy? Rõ ràng trước đó đã nói rồi mà...
Lohen:
Lệnh của Varka, tôi cũng hết cách.
Theodore:
Dù là thế cũng quá bất cẩn rồi, lại dùng sức mạnh lớn như vậy... Haiz...
Theodore:
Nếu bị lộ thì sao?
Lohen:
Vậy thì trước khi bị lộ... hãy đẩy nhanh tiến độ thí nghiệm của chúng ta.
Để theo đuổi sức mạnh vượt trội hơn người thường, cần phải trả giá như thế nào...
Đến nơi ở của Adorno
Hôm qua Lohen và Theodore dường như đã biến mất không nói một lời, bạn và Paimon quyết định đến chỗ Adorno để tìm...
Paimon:
Chào ông Adorno!
Adorno:
Ồ, Paimon nhỏ và Kỵ Sĩ Danh Dự đấy à.
Nhà Lữ Hành:
Ngài khỏe hơn rồi chứ?
Adorno:
Haha, không sao đâu, hôm qua vốn dĩ cũng không bị thương thật, nhờ Theodore kiểm tra một chút thì càng không có chuyện gì nữa!
Adorno:
Bộ xương già này đến giờ vẫn còn có thể đi khắp nơi được cũng là nhờ cậu ấy thường xuyên giúp điều trị đấy. Không thì e là đã xuống mồ từ lâu rồi.
Paimon:
Theodore... Chính là vị bác sĩ thực tập của Tiểu Đội 8 đó à? Không ngờ anh ấy giỏi đến vậy...
Adorno:
Mặc dù cậu ấy từng quyết tâm trở thành kỵ sĩ chiến đấu ở tiền tuyến, nhưng có lẽ làm bác sĩ hợp với cậu ấy hơn.
Adorno:
Nào, thôi không nói về chuyện đó nữa, hai người tới tìm Lohen à?
Paimon:
Ừm, hôm qua sau khi thử Bong Bóng Huấn Luyện Mô Phỏng thì anh ấy biến mất luôn, tìm khắp nơi mà không thấy đâu...
Nhà Lữ Hành:
Anh ấy có quay lại đây không?
Adorno:
Ừm, sáng nay cậu ta có để lại một mảnh giấy nhắn... nói là muốn xin lỗi về chuyện hôm qua.
Adorno:
Cậu ta thừa nhận hôm qua đều là diễn kịch thôi, cũng không chịu nổi cuộc sống nhàm chán hàng ngày, nhưng để đền bù...
Lohen:
"...Tôi sẽ đi giết sạch bọn ma vật cản đường đó."
Paimon:
Xin lỗi kiểu này sao? Đúng là phong cách của anh ấy thật.
Adorno:
Ừm... Ma vật thông thường không thể gây nguy hiểm gì cho cậu ấy, nhưng ta hơi lo lắng, sợ lại như hôm qua...
Adorno:
Nếu hai người có thể để ý giúp thì quá tốt rồi.
Nhà Lữ Hành:
Được, tôi sẽ để ý.
Tìm Lohen
Trong số rất nhiều ma vật bị hạ gục, bạn và Paimon phát hiện ra... Diluc? Nhưng theo lời anh ta, đây đều là do một tay Lohen thực hiện...
Trước đó không lâu...
Lohen:
Con cuối cùng... phải đánh cho thật đã mới được!
Ma Vật Thí Nghiệm:
...!
Lohen:
...Hửm? Ai đó!
Ma Vật Thí Nghiệm:
...!
Lohen:
Chậc... Chạy trốn mất rồi à...
Lohen:
Không ngờ chủ tửu trang lại nhiệt tình săn lùng ma vật đến vậy?
Lohen:
Hay là, mục tiêu anh săn đuổi không chỉ là ma vật?
Diluc:
Vậy thứ cậu muốn tiêu diệt, chẳng lẽ cũng chỉ có ma vật thôi sao?
Diluc:
Theo mức độ hiện trường được dọn dẹp trước đó, thì chẳng còn lại "thứ gì" cả.
Lohen:
Ồ, đây là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này.
Diluc:
Vậy thì chúng ta hãy kiểm tra bọn ma vật ở đây đi, xem thử có gì bất thường mà thu hút nhiều người chú ý đến vậy.
Lohen:
...Thôi bỏ đi, tôi vẫn nên đuổi theo con cá lọt lưới kia vậy. Còn việc điều tra gì đó thì không hợp với tôi cho lắm.
Lohen:
Tạm biệt... "tiền bối" Diluc.
Diluc:
...Chuyện xảy ra trước khi mọi người đến, đại khái là thế.
Paimon:
Tên Lohen đó... chẳng biết đang tính toán gì nữa? Tôi hơi muốn nâng cấp "Kỵ Sĩ Chịu Đòn" thành "Kỵ Sĩ Gợi Đòn" rồi đấy.
Paimon:
Đúng rồi! Hôm qua tôi nghe ông Adorno nói... dù chúng có hơi kỳ quặc, nhưng đến giờ cũng chưa có ghi nhận nào về việc tấn công người mà?
Diluc:
Một mặt có thể là do có người đang âm thầm xử lý chúng. Mặt khác... hình như là vì khi đói, chúng sẽ ưu tiên tấn công đồng loại của mình.
Nhà Lữ Hành:
Tấn công... đồng loại ư?
Diluc:
Ừm, trước đây chỉ có chút thông tin từ người nhìn thấy, nên chưa thể chắc chắn. Nhưng xác ma vật ở đây đúng là có rất nhiều dấu vết tấn công lẫn nhau.
Diluc:
Rõ ràng là một bầy, nhưng lại tàn sát lẫn nhau... Điều này không giống như ma vật tự nhiên sinh ra.
Nhà Lữ Hành:
Thật sự kỳ lạ...
Paimon:
Hả? Nhưng nếu đám ma vật này tấn công lẫn nhau thì cứ để chúng tự diệt vong là được rồi mà? Sao còn phải đề phòng đến vậy?
Varka:
Vì loại ma vật mang "Máu Thịt Ursa" này đã xuất hiện không chỉ một lần.
Paimon:
...Varka!
Varka:
Ồ, trùng hợp thật, Kỵ Sĩ Danh Dự, Paimon, còn cả Diluc nữa.
Diluc:
...Xem ra Đội Kỵ Sĩ không phải hoàn toàn không biết gì về bất thường lần này.
Varka:
Ừm... Bi kịch của Eroch tuyệt đối không thể và cũng sẽ không tái diễn lần nữa.
Paimon:
Vừa nãy anh nói... "Máu Thịt Ursa" ư? Cái này cũng liên quan đến tên Eroch đó sao?
Varka:
Để có được sức mạnh siêu phàm, Eroch đã từng cấu kết với phân thân của Dottore, chiết xuất huyết thanh chứa sức mạnh từ máu thịt của ma long Ursa.
Varka:
Khi chúng tôi quyết định xử lý Eroch, hắn cùng đồng bọn đã tiêm loại huyết thanh đó... gây ra không ít rắc rối cho Đội Kỵ Sĩ.
Varka:
Sức mạnh tăng vọt, khát máu, khi rơi vào trạng thái điên loạn thì thậm chí còn tấn công lẫn nhau.
Varka:
Trớ trêu thay, cuối cùng Eroch đã không thể kiểm soát được sức mạnh đó, không chỉ vung kiếm tấn công đồng bọn của mình, mà còn tự hủy hoại chính mình trong cơn điên loạn.
Paimon:
Ma long Ursa... rốt cuộc lai lịch thế nào mà lại có sức mạnh đáng sợ như vậy nhỉ?
Varka:
Đúng rồi, đúng là có chuyện đó.
Paimon:
Thế... thế sao lúc đó chỉ phong ấn nó thôi? Hay là ngay cả Đại Đội Trưởng thời đó cũng không thể giết chết nó được?
Varka:
Không, là vì... Ma long Ursa trong truyền thuyết, từng là một thiên sứ.
Paimon:
Hả?
Nhà Lữ Hành:
Hả?
Varka:
Nghe nói từ rất lâu về trước... các thiên sứ đều từng đối mặt với một lựa chọn khó khăn... Và Ursa khi đó đã quyết định giữ lại "sức mạnh" của mình.
Varka:
Thiên sứ mất đi tâm trí, chỉ còn lại sức mạnh, vẫn hướng về thành trì của loài người. Nhưng đã không còn biết rằng chỉ cần tiến lại gần thôi, cũng sẽ hủy diệt vô số sinh mạng...
Diluc:
Vậy nên, hồi đó Vennessa mới quyết định phong ấn nó sao?
Varka:
Đúng, nhưng Ursa lại một lần nữa tỉnh dậy dưới sự xúi giục của Dottore... Đây quả thật là sơ suất của Đội Kỵ Sĩ, tôi sẽ không chối bỏ điều này.
Diluc:
So với việc truy cứu trách nhiệm ngày trước... thì việc triệt tiêu mối họa trước mắt quan trọng hơn.
Diluc:
Vậy tại sao máu thịt của ma long Ursa lại lần nữa xuất hiện trên những ma vật này?
Varka:
...Phải thừa nhận rằng, Eroch từng là một kỵ sĩ được chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng, nên rất rõ về các thủ đoạn của Đội Kỵ Sĩ.
Varka:
Trước khi bị tiêu diệt, hắn đã tiêu hủy toàn bộ thông tin liên quan đến địa điểm thí nghiệm.
Varka:
Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm được vị trí của những vật liệu thí nghiệm đó. Trong chuyện này, e rằng cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của tên phân thân kia.
Varka:
Nhưng bây giờ, tất cả thủ đoạn của Dottore đều đã bị 旅行者 giải quyết tại Sumeru rồi, chắc cậu cũng đã nghe đến chuyện này.
Varka:
Theo chúng tôi suy đoán, những thủ đoạn bí ẩn mà phân thân của hắn trước đây để lại ở Mondstadt cũng đã mất hiệu lực theo.
Paimon:
À, vậy là lũ ma vật đó đều chạy ra từ địa điểm thí nghiệm đó à!
Diluc:
Sợ rằng còn hơn thế nữa... có người đã khởi động lại thí nghiệm ngày xưa rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Thí nghiệm trong quá khứ... Máu thịt của Ursa... Sức mạnh thiên sứ...)
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ... sức mạnh cảm nhận được trên người Lohen hôm qua... chính là...)
Varka:
Cậu cũng đã cảm nhận được rồi phải không? Trong vụ việc hôm qua.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, khi đó...
Diluc:
Vậy có khả năng là Lohen đã vì sức mạnh phi thường mà dính vào thí nghiệm cấm kỵ?
Paimon:
Anh ta... chắc không phải là người xấu đến thế đâu nhỉ?
Diluc:
Sức mạnh, tài sản, quyền lực... Có quá nhiều lý do khiến một "người tốt" trở thành "kẻ xấu".
Diluc:
Dù là Ursa hay Eroch... trước khi đưa ra lựa chọn đó, họ đều không phải là "kẻ xấu" như trong tưởng tượng.
Varka:
Nhưng dù xuất phát điểm của Lohen là gì, tôi cũng có nghĩa vụ kéo cậu ấy trở lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Paimon:
Vậy... bây giờ phải làm sao đây, có cần tiếp tục âm thầm điều tra không?
Varka:
Không cần phức tạp thế đâu, đó chính là mục đích tôi đến Cảng Dornman hôm nay, trực tiếp đi tìm cậu ta mà hỏi cho rõ ràng!
Một bên khác, Lohen đang nỗ lực truy đuổi mục tiêu của mình...
Lohen:
...Tên ranh ma kia, trốn cũng khá giỏi đấy?
Lohen:
Bây giờ... còn muốn chạy đi đâu nữa?
Theodore:
Này, Lohen!
Theodore:
Bây giờ không phải lúc để dọn dẹp các vật thí nghiệm nữa! Đội Kỵ Sĩ đã có động thái rồi!
Lohen:
...Hừ.
Theodore:
Hôm nay ở Cảng Dornman xuất hiện rất nhiều kỵ sĩ mà tôi không quen biết... Do thí nghiệm hôm qua nên bị lộ rồi sao? Hay là có vật thí nghiệm nào bị bắt? Không lẽ họ đã phát hiện...
Lohen:
Chuyện sớm muộn thôi, kéo dài được lâu như vậy đã là may mắn rồi.
Lohen:
Ha... Bình thường là đồng đội đáng tin tưởng thế nào, thì khi làm đối thủ sẽ khó đối phó thế đấy.
Theodore:
Vậy bây giờ phải làm sao! Phải mau trốn đi đúng không?
Lohen:
... Nếu bây giờ trốn đi thì sau này sẽ càng khó tiếp cận mục tiêu của chúng ta.
Lohen:
Nếu anh còn chạy được đến đây để báo tin, chứng tỏ Đội Kỵ Sĩ chưa hoàn toàn xác định nghi ngờ của họ về chúng ta, hãy tận dụng cơ hội này để liều một phen.
Lohen:
Tận dụng cơ hội này, hãy dùng tôi làm thí nghiệm một lần nữa.
Theodore:
Bây giờ ư? Nhưng mà những vấn đề trước đó vẫn chưa...
Lohen:
Còn gì mà phải do dự? Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi khác anh, tôi làm những việc này đều vì bản thân mình.
Lohen:
Muốn nắm giữ sức mạnh phi thường, tất phải chịu rủi ro phi thường... Tôi đã biết điều này từ lâu rồi.
Theodore:
Nhưng...
Lohen:
Còn nhưng gì nữa? Nhanh lên đi. Đừng nói là anh đã quên mục tiêu của mình nhé.
...Tuy nhiên, có vẻ như Theodore và Lohen vẫn chưa đạt được mục đích của mình.
Theodore:
...!
Lohen:
Khụ!
Theodore:
Không được! Vẫn không được! ...Liều lượng chưa đủ ư? Hay nồng độ chưa đạt?
Theodore:
Hay là... từ đầu đã chẳng tồn tại kết quả hoàn hảo nào cả...
Theodore:
Lohen! Tốt hơn hết là trốn đi thôi! Chúng ta hãy thu thập thêm vài ma vật nữa để làm thí nghiệm...
Lohen:
...Không được!
Lohen:
Trốn? Anh nghĩ Đội Kỵ Sĩ sẽ cho chúng ta bao nhiêu thời gian? Ngay từ đầu... chúng ta chỉ có thể đánh cược vào chênh lệch thời gian này thôi.
Lohen:
Bỏ trốn bây giờ chỉ khiến chúng ta càng bị nghi ngờ, sau này chỉ cần lộ diện là sẽ bị Đội Kỵ Sĩ theo dõi, vậy thì làm sao tiếp cận mục tiêu?
Theodore:
Vậy... bây giờ còn làm được gì nữa?
Lohen:
...Đêm nay, tranh thủ đưa mục tiêu ra ngoài thôi.
Lohen:
Hãy để mục tiêu đó... cùng chúng ta xuống "địa ngục" vậy.
Đến địa điểm mục tiêu
Lohen:
Quả nhiên, Đội Kỵ Sĩ đã hành động rồi...
Theodore:
Sao phía trước tụ tập đông người thế? Không khí có vẻ hơi căng thẳng nhỉ...
Lohen:
Đó là... Adorno!
Vài giờ trước...
Adorno:
Ha... cuối cùng cũng tìm thấy rồi!
Mèo Phương Bắc:
Meo...
Adorno:
Hãy trông chừng nó cẩn thận, đừng để nó chạy xa như thế nữa nhé.
Moricztill:
Cảm ơn... cảm ơn ông Adorno!
Adorno:
Cũng đừng một mình chạy ra ngoài thành tìm nó nữa nhé, cháu lo lắng cho nó thì Hannelore cũng lo lắng cho cháu đấy. Lần này ông sẽ giữ bí mật cho cháu, nhưng không có lần sau đâu nhé.
Moricztill:
Vâng... cháu biết rồi ạ.
Mèo Phương Bắc:
Meo...!
Ma Vật Thí Nghiệm:
Grr...!
Moricztill:
A! Đó... đó là... ma vật à?
Adorno:
Ma vật? Sao lại chạy đến đây được... Trông có vẻ không ổn lắm...
Moricztill:
Á... a...
Adorno:
Đừng sợ! Có ông đây! Đứng dậy! Mau chạy về!
Moricztill:
Nhưng... nhưng mà...
Adorno:
Mau chạy về đi! Ông... là kỵ sĩ mà!
Tìm hiểu tình hình của Adorno
Các bạn đưa Adorno về chỗ ở, còn Varka thì giải thích cho mọi người toàn bộ sự việc Adorno bị tấn công...
Varka:
...Các kỵ sĩ tới sau đó đã tiêu diệt được ma vật lọt vào... Sức mạnh của nó vượt xa bình thường.
Varka:
Còn Adorno vì để kéo dài thời gian, đã liều mình chiến đấu với nó đến phút cuối.
Theodore:
Ngài Adorno... ngài Adorno!
Adorno:
Ha...
Adorno:
...Không sao đâu, cậu cũng biết tình trạng cơ thể ta rồi... nếu không có cậu, ta đã không thể chống chọi đến hôm nay.
Adorno:
Có thể cố gắng thêm một lần nữa để cứu người, vậy mới giống một kỵ sĩ... hơn là nằm trên giường!... Khụ khụ
Adorno:
Chỉ tiếc là... cậu đã chăm sóc ta suốt thời gian dài như vậy... vất vả rồi.
Theodore:
Hic...
Adorno:
Lohen... Danh hiệu "Kỵ Sĩ Nhân Ái", cùng với vị trí đội trưởng Tiểu Đội 5...
Lohen:
Tôi...
Adorno:
Nếu không thích thì đừng quan tâm nữa. Cậu không cần phải... sống theo khuôn mẫu của bất kỳ ai cả.
Lohen:
...
Varka:
... Lohen, đi với tôi một chút nhé.
Varka:
Kết quả phân tích của Tiểu Đội Điều Tra đã có rồi: Ma vật tấn công Adorno mang theo hơi thở của Ursa.
Lohen:
...!
Varka:
Đến lúc này rồi, cậu vẫn định giữ im lặng sao?
Lohen:
...
Varka:
Đây không phải là thẩm vấn, cậu có thể tiếp tục im lặng, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ thành thật khai báo.
Lohen:
...Tôi sẽ nói.
Lohen:
...Tôi sẽ khai báo mọi thứ và chấp nhận mọi hình phạt. Nhưng...
Lohen:
Xin hãy cho tôi thêm một đêm nữa. Đến sáng mai, tôi sẽ đến Đội Kỵ Sĩ để giải thích mọi chuyện.
Lohen:
...Đây là lời thề của một kỵ sĩ.
Varka:
Haiz...
Varka:
...Làm việc cùng cậu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu lấy danh nghĩa kỵ sĩ ra để thề.
Lohen:
Ha, tôi biết danh nghĩa kỵ sĩ của mình chẳng có mấy uy tín đâu.
Varka:
Nhưng nếu tính thêm nguyện vọng của Kỵ Sĩ Nhân Ái, thì đủ sức nặng rồi.
Varka:
Lần này, cậu hãy giữ lời hứa nhé, kỵ sĩ Lohen.
Theodore quỳ gục trước giường của Adorno, dù đang ăn năn hối lỗi nhưng anh ta vẫn giấu giếm điều gì đó...
Adorno:
...Xin lỗi nhé, Theodore...
Adorno:
Ban đầu ta định trao vị trí đội trưởng cho Lohen, còn danh hiệu Nhân Ái thì để lại cho cậu... Ta biết từ nhỏ cậu đã ngưỡng mộ danh hiệu này...
Theodore:
Đây không phải lỗi của ngài đâu, ngài Adorno...
Theodore:
Tôi không có tài năng như Lohen, có thể dễ dàng vượt qua sát hạch của Đội Kỵ Sĩ...
Theodore:
Đã cố gắng bao nhiêu năm rồi, mà vẫn chỉ là bác sĩ thực tập... Sao có thể kế thừa danh hiệu kỵ sĩ được chứ?
Adorno:
Khụ... Là bác sĩ hay kỵ sĩ, chẳng phải đều đang bảo vệ mọi người sao?
Adorno:
Trong lòng ta, cậu luôn xứng đáng với danh hiệu Nhân Ái...
Theodore:
... Không, thực ra tôi đã làm rất nhiều điều sai trái.
Theodore:
Tiếp theo... tôi còn phải làm một chuyện sai trái hơn nữa.
Sau khi Lohen rời đi, Diluc, người vẫn im lặng quan sát từ nãy, đã lộ diện. Dường như anh ta không mấy hài lòng với phương án xử lý của Varka...
Diluc:
...Ngài đồng ý với cậu ta dễ dàng thế sao?
Varka:
Không thì sao? Chẳng lẽ bắt cậu ta viết báo cáo rồi đợi tôi phê duyệt à? Thôi, tha cho chúng tôi đi.
Varka:
Tôi biết Adorno có vị trí thế nào trong lòng cậu ta, nên cũng tin vào sức nặng của lời thề này.
Diluc:
Trước đây cũng có một tên, dùng danh nghĩa kỵ sĩ để hứa với cha tôi nhiều điều, nhưng cuối cùng lại phản bội tình bạn của họ.
Diluc:
"Nỗi ám ảnh méo mó và sự đổi thay của thời gian có thể biến bạn thành thù, đơn giản như gió đổi chiều vậy."
Varka:
... Là lời của Crepus nói à? Thật khiến người ta hoài niệm.
Paimon:
Mọi người... quen biết nhau từ trước rồi à?
Varka:
Ba chàng trai trẻ đầy tham vọng, từng cùng nhau tưởng tượng về tương lai của mỗi người.
Varka:
Một thiếu gia nhà giàu muốn trở thành kỵ sĩ, cuối cùng lại kế thừa công việc kinh doanh tửu trang.
Varka:
Một tên hấp tấp luôn phá vỡ quy tắc, cuối cùng lại thống lĩnh cả Đội Kỵ Sĩ.
Varka:
Còn người cuối cùng... Không đạt được sự giàu có mong ước, cũng chẳng có được sức mạnh khao khát.
Varka:
Chỉ còn lại chấp niệm, chồng chất ngày qua ngày.
Paimon:
Đây chính là lý do Eroch bị Dottore lợi dụng sao?
Varka:
Dù tên đó có nói gì đi nữa, thì người đưa ra lựa chọn vẫn là bản thân Eroch.
Varka:
Hiểu được suy nghĩ của hắn không có nghĩa là thương hại hắn, càng không có nghĩa là tôi sẽ lặp lại sai lầm đó.
Varka:
Lần này, tôi nhất định sẽ trông chừng cấp dưới của mình...
Lietzberg:
Không! không hay rồi!
Varka:
...Tôi còn chưa nói hết mà?
Paimon:
Giọng nói này... từ chỗ Adorno truyền đến à?
Varka:
Lietzberg... xảy ra chuyện gì vậy?
Paimon:
Ông Adorno... biến mất rồi? Cả Lohen và Theodore nữa à?
Lietzberg:
Không rõ, lúc nãy tôi đi tuần tra thấy cửa phòng này mở toang, nhìn vào bên trong... thì đã thành thế này rồi!
Lietzberg:
Tình trạng của đội trưởng Adorno không thể xuống giường được, vậy... vậy là ai đã đưa ngài ấy đi chứ?
Wernher:
Đại Đội Trưởng! Tình huống khẩn cấp! Đội phó Lohen đã đẩy các kỵ sĩ tuần tra ra và chạy về phía ngoại ô!
Varka:
Tên nhóc này... thật là...
Diluc:
Cậu ta có nhắn nhủ gì không?
Wernher:
Nhắn nhủ ư?... Anh ấy trông có vẻ vội vã lắm, chỉ kêu "Tránh ra!" rồi lao đi mất.
Nhà Lữ Hành:
Các cậu có đuổi theo không?
Wernher:
Tất nhiên rồi! Nhưng với tốc độ của đội phó Lohen, e là chúng tôi...
Varka:
Đuổi được đến đâu thì đuổi, sau đó cứ để chúng tôi lo!
Varka:
Diluc, Kỵ Sĩ Danh Dự, nhờ mọi người đi cùng tôi một chuyến.
Trước số phận không thể cứu vãn, quyết định cuối cùng của Lohen sẽ dẫn anh ấy đi về đâu...
Đến nơi nhìn thấy
Varka:
Hmm... Báo cáo truy tìm đã mất dấu ở đây à?
Varka:
Quả không hổ danh là "Mũi Tên Sắc Bén Nhất" của Tiểu Đội 5, nhanh thế mà đã biến mất rồi.
Paimon:
Bây giờ không phải lúc để cảm thán chuyện đó đâu! Không có manh mối nào khác sao?
Diluc:
Nhiệt độ của sương đọng trên bãi cỏ rất thấp, hình như là do ảnh hưởng của sức mạnh nguyên tố.
Varka:
Ồ ồ? Hay thật đấy, quả không hổ danh là Kỵ Sĩ Danh Dự!
Varka:
Không chỉ bị nhìn thấy mà còn để lại dấu vết dọc đường... Đây không phải là phong cách thường ngày của Lohen đâu.
Diluc:
Trừ khi là cố ý?
Varka:
Có thể là đang vội vã hoàn thành việc gì đó, hay... muốn ngăn chặn điều gì đó. Nhưng với chúng ta, việc cần làm đều giống nhau thôi.
Paimon:
Ừm! Đuổi theo... rồi hỏi cho ra lẽ!
Truy tìm Lohen
Mọi người đã đi theo những dấu vết trên mặt đất, tìm thấy một lối vào bí mật giữa núi non. Sau khi chuẩn bị sơ qua, mọi người quyết định tiến sâu vào bên trong...
Nói chuyện với mọi người
Varka:
Những tấm sắt và đồ vật này... giống như quay lại lúc viễn chinh ở vùng Snezhnaya vậy.
Diluc:
Có vẻ suy đoán trước đó không sai, nơi này thực sự giống như một phòng thí nghiệm mà phân thân của Dottore để lại.
Diluc:
Chẳng trách Đội Kỵ Sĩ mất bao nhiêu năm mà vẫn không phát hiện lối vào này, chắc chắn là do hắn làm.
Varka:
Mà sau khi lớp ngụy trang mất hiệu lực, có người đã phát hiện nơi này trước chúng ta, thậm chí còn tái khởi động thí nghiệm máu thịt ma long.
Paimon:
Người này... chẳng lẽ là...
Các bạn từ từ tiến về phía trước, sau một cơn chóng mặt bất ngờ, các bạn bị vô số cảnh tượng kỳ quái bao vây. Nhưng theo sau tiếng nổ lớn, mọi người đã tỉnh táo lại...
Varka:
Vừa rồi là... ảo cảnh được tạo ra từ ký ức à?
Diluc:
Có vẻ như một cái bẫy được bố trí để cản đường chúng ta.
Paimon:
Bẫy ư? Chẳng lẽ lại là Lohen...
Varka:
Không, nếu là chiêu trò của tên nhóc đó thì chắc chắn sẽ có đến cả trăm cách nguy hiểm hơn vậy.
Varka:
Người trước đây từng bị Eroch bắt giữ, lại biết về loại ma thuật ảo giác này...
Varka:
Không chỉ có mình Lohen đâu.
Ở sâu trong khu vực thí nghiệm, Lohen cuối cùng cũng đuổi kịp Theodore.
Theodore:
...Nhìn anh thế này, không giống như đến để giúp tôi nhỉ.
Lohen:
Tôi lại nghĩ rằng, sớm kết thúc mọi chuyện mới là thực sự giúp anh.
Theodore:
Hừ... Haha! Kết thúc? Bây giờ anh mới nghĩ đến chuyện này sao?
Theodore:
Ban đầu khi mấy mẫu thí nghiệm chạy tứ tung... tôi đã định bỏ cuộc rồi... Ai là người đã bảo tôi tiếp tục chứ!
Theodore tức giận đến mức mất kiểm soát, bắt đầu chất vấn Lohen...
Một quãng thời gian nào đó trong quá khứ...
Theodore:
Hừm... Đáng ghét... Các mẫu thí nghiệm... đều trốn thoát rồi sao?
Lohen:
...Đừng vội vàng dùng chính mình làm thí nghiệm như vậy, Theodore.
Lohen:
Tìm ra địa điểm thí nghiệm của Eroch, kiểm soát được cơ quan của Dottore, là tưởng có thể khởi động lại thí nghiệm của họ sao?
Lohen:
Nhìn bộ dạng của anh bây giờ đi! Cử động ngón tay còn vất vả, chỉ có thể nhìn vật thí nghiệm bỏ trốn.
Theodore:
Lohen... Anh... đến đây để bắt tôi à?
Lohen:
Ha, ngược lại mới đúng! Anh nghĩ tại sao đến giờ anh vẫn chưa bị bọn ma vật bỏ trốn chạy ăn thịt chứ?
Theodore:
Là anh... đã xử lý chúng?
Lohen:
Những ma vật trốn khỏi phòng thí nghiệm, tôi cũng sẽ giúp anh xử lý. Nếu cứ để mặc chúng, ngày mai Đội Kỵ Sĩ sẽ lần theo manh mối mà tìm đến tận nơi.
Theodore:
Tại sao... phải giúp tôi?
Lohen:
Tôi biết anh muốn dùng máu thịt của ma long Ursa làm gì, bản báo cáo kiểm tra mà anh viết cho Adorno, tôi đã xem qua rồi.
Lohen:
Tuổi già sức yếu, thương tích cũ chồng chất... nhỡ đêm nào đó ngủ một giấc rồi ra đi mãi mãi cũng không có gì lạ. Trừ phi, có được thứ sức mạnh "siêu phàm" nào đó.
Theodore:
Tôi đã... giấu nó đi mà! Ngay cả chính Adorno cũng không thấy!
Lohen:
Không cần phải ngạc nhiên vì chuyện nhỏ như thế chứ?
Lohen:
Cùng là đồng đội được Kỵ Sĩ Nhân Ái cứu ra khỏi đây, để ý đến những điểm bất thường của anh chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?
Theodore:
...Đó là lý do anh che giấu giúp tôi sao?
Lohen:
Không! Đừng hiểu lầm, đúng là tôi mong Adorno có thể sống lâu hơn một chút, cũng để tôi khỏi phải nhận lấy những trách nhiệm không cần thiết nào đó.
Lohen:
Nhưng thứ khiến tôi hứng thú hơn, chính là "sức mạnh".
Lohen:
Anh đang đau đầu vì thí nghiệm ma vật gặp phải rào cản, mà cơ thể lại không đủ sức chịu đựng sức mạnh của Ursa phải không?
Lohen:
...Vậy thì cứ lấy tôi làm vật thí nghiệm đi.
Trong khoảnh khắc của hiện tại...
Đối mặt với câu hỏi từ đồng đội của mình, Lohen chìm vào im lặng...
Lohen:
...
Theodore:
...Nếu không phải anh, chúng ta sẽ không đi xa được như hôm nay!
Theodore:
Chiết xuất huyết thanh, tiếp tục thí nghiệm, đưa Adorno tới đây... không phải tất cả đều là ý tưởng của anh sao, Lohen!
Lohen:
Đúng vậy, vì thế tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận thất bại rồi.
Theodore:
Thất bại? Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa... Miễn là anh không để lộ, thì chúng ta vẫn còn cơ hội!
Một quãng thời gian nào đó trong quá khứ...
Theodore:
Lohen! Nghe tôi nói này, huyết thanh của Ursa quả nhiên có tác dụng!
Theodore:
Sức khỏe của Adorno đã khá hơn rồi, giờ ngài ấy đã có thể xuống giường đi lại được! May mà có anh ở đây, không thì tuần trước ngài ấy đã không qua khỏi rồi...
Theodore:
Tiếc là... giờ chỉ có thể thêm một ít huyết thanh nồng độ thấp vào thức ăn và thuốc của Adorno thôi, vẫn chưa chữa được tận gốc...
Lohen:
Vậy sao? Vậy thì tốt...
Lohen:
Dù sao thí nghiệm của anh càng thuận lợi thì hy vọng tôi nắm được sức mạnh này càng lớn.
Theodore:
Ừm... anh có muốn tìm thời gian gặp ngài ấy không? Ngài ấy cũng hay nhắc đến anh lắm...
Lohen:
...Thôi khỏi, tôi không muốn nghe ngài ấy lải nhải đâu.
Lohen:
Hơn nữa, những tiếp xúc không cần thiết chỉ làm tăng nguy cơ bị lộ... Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
Lohen:
Đội Kỵ Sĩ sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra bất thường, dù có bao nhiêu mánh khóe cũng chỉ cầm cự được đến lúc đó thôi... Anh còn cần bao lâu nữa mới kiểm soát hoàn toàn được?
Theodore:
Sắp rồi! Sắp rồi! May mà có anh giúp đỡ, sức mạnh trong huyết thanh đã ổn định hơn nhiều, mặc dù vẫn chưa thể coi là ôn hòa lắm...
Lohen:
...Anh đừng vì vội vã mà đem luôn cho ông già dùng đấy nhé.
Theodore:
Sao thế được! Anh nghĩ nhiều rồi, tôi biết mình đang làm gì mà.
Lohen:
Ai mà biết được? Trước khi gặp chuyện, ai cũng tưởng mình tỉnh táo lắm.
Theodore:
Haha, nếu thật sự có ngày đấy, anh cứ cho tôi một đấm!
Trong khoảnh khắc của hiện tại...
Theodore vẫn đang cố gắng thuyết phục Lohen để tiếp tục thí nghiệm, nhưng Lohen đã quyết tâm phá tan những ảo tưởng phi thực tế của Theodore...
Lohen:
Không để lộ? Anh tưởng Đội Kỵ Sĩ không hề nghi ngờ à? Anh có biết ai đang làm chậm tiến độ điều tra không hả?
Lohen:
Ngay từ đầu đây đã là một ván cược mạo hiểm, cược thời gian của chúng ta, thời gian của Đội Kỵ Sĩ, và cả thời gian của Adorno... Tôi đã nói rất nhiều lần rồi.
Lohen:
Đánh thua thì phải rút, cược thua thì phải chịu... Cứ nấn ná trên chiến trường và bàn cược, chỉ khiến chúng ta thua thảm hơn thôi.
Theodore:
Vậy anh muốn làm gì! Chẳng lẽ chúng ta cứ thế giương mắt nhìn ngài ấy chết đi sao!
Lohen:
Hừm... Tỉnh lại đi, tình trạng hiện tại của ngài ấy căn bản không thể chịu được sức mạnh của huyết thanh, anh muốn tự tay giết ngài ấy sao!
Theodore:
Tôi chưa chịu thua đâu! Lohen... Trước khi anh đến, tôi đã hoàn thành quá trình chiết xuất cuối cùng rồi!
Theodore:
Đây là huyết thanh nồng độ cao được chiết xuất nhiều lần... Chỉ cần dùng chúng... kể cả anh cũng đừng hòng cản được tôi!
Theodore:
Nếu anh đã không muốn hợp tác thì cứ như lúc đầu... Tôi sẽ tự hoàn thành thí nghiệm này!
Các bạn dựa vào hồ sơ thí nghiệm và dấu vết hiện trường, dần dần khôi phục lại những gì đã xảy ra tại đây...
Varka:
...Dựa vào ký ức mờ nhạt thời thơ ấu, Theodore đã tìm ra nơi này trước, khởi động lại thí nghiệm của Eroch để kéo dài sự sống cho Adorno.
Varka:
Khi thí nghiệm thất bại, ma vật trốn thoát, Lohen đã phát hiện và hỗ trợ cậu ấy, tiếp tục chiết xuất huyết thanh từ ma long Ursa...
Varka:
Xem ra mọi chuyện xảy ra ở đây đã rõ rồi.
Diluc:
Ngài định xử lý họ thế nào?
Varka:
Haiz... Mấy chuyện này cứ để cho Jean và mọi người lo đi, họ muốn xử lý thế nào thì xử lý.
Varka:
Bây giờ, điều khiến tôi lo lắng hơn là thứ được cất giấu bên dưới nơi này... Máu Thịt Ursa.
Đi vào sâu bên trong
Theodore đã tiêm huyết thanh nồng độ cao, cố gắng cưỡng ép đưa Adorno đi, nhưng vẫn bị Lohen ngăn lại.
Theodore:
Khụ!
Theodore:
Tại sao... rõ ràng tôi đã dùng... huyết thanh nồng độ cao nhất rồi!
Lohen:
Anh quá yếu... thậm chí còn chẳng tự nhận ra điều đó.
Theodore:
...Tự nhận ra ư? Anh có tư cách gì để nói tôi... Anh cũng từng mất kiểm soát đấy thôi!
Lohen:
Đúng vậy! Chính vì thế tôi mới biết, không thể tiếp tục như vậy nữa!
Lohen:
Nếu cái giá để kéo dài sự sống là mất đi chính mình, thì người chúng ta cứu về cũng không phải là Adorno, mà là con quái vật do Adorno biến thành!
Lohen:
Nhìn bộ dạng hiện tại của anh đi, có còn là người mà ông ấy có thể trao danh hiệu "Nhân Ái" được nữa không!
Theodore:
Tôi... tôi...
Theodore:
...Tôi... tôi không chấp nhận... tôi không chấp nhận!
Lohen:
...
Adorno:
...Lần cuối ôm hai người như thế này là khi nào nhỉ?
Adorno:
Mới chớp mắt thôi... giờ ta đã không thể ôm trọn cả hai như thế này nữa rồi.
Theodore:
A-Adorno...?
Lohen:
Ông già...
Adorno:
Ta đã nghe thấy hết rồi... Là hai cậu đã giúp ta trụ được đến giờ này, phải không?
Adorno:
Chính hai cậu đã cho ta cơ hội... được ôm hai cậu như ngày xưa...
Adorno:
Cho nên...
Adorno đặt tay lên vai hai thiếu niên, nhẹ nhàng an ủi, giống như ngày xưa khi ông giải cứu hai đứa trẻ ra khỏi nơi ấy...
Adorno:
Khóc gì nữa, Kỵ Sĩ Nhân Ái mà cuối cùng lại làm một đứa trẻ phải khóc, nghe có được không đây?
Adorno:
Hứa với ta, hãy mỉm cười tiễn ta đi nhé.
Theodore:
Tôi...
Theodore:
Tôi chỉ là không muốn... thấy ngài...
Adorno:
Có hai cậu ở bên cạnh thế này, chẳng phải đã đủ rồi sao.
Varka:
Adorno! Theodore!
Nhà Lữ Hành:
Lohen!
Diluc:
...Có vẻ như đã giải quyết xong vấn đề rồi?
Lohen:
...Cũng chưa hẳn.
Tiếng Gầm Từ Nơi Sâu Thẳm:
Raargh!
Paimon:
Tiếng... tiếng gì vậy!
Lohen:
Quả nhiên... để chiết xuất hai phần huyết thanh đó, anh đã kích thích hoạt tính của máu thịt Ursa đến ngưỡng giới hạn rồi phải không.
Lohen:
Nếu cứ để mặc sức mạnh của nó tràn ra ngoài, các sinh vật quanh đây sẽ bị ảnh hưởng... giống như thực vật ở đây và lũ ma vật trước đó vậy.
Theodore:
Tôi...!
Lohen:
Còn gắng gượng làm gì nữa? Bây giờ anh thậm chí đến cả cử động ngón tay còn khó, đúng không? Tôi biết cảm giác đó mà.
Lohen:
Cứ giao ra thứ cần giao, rồi... ngồi yên mà xem đi.
Theodore:
...Chìa khóa xuống tầng hầm nằm trong lớp lót áo khoác của tôi.
Theodore:
Hãy hủy diệt hoàn toàn máu thịt của ma long Ursa... cùng với sức mạnh của nó...
Lohen:
Tạm biệt... Adorno.
Adorno:
Đi đi, sức mạnh đó vốn không nên tồn tại trên thế gian này.
Tiếng Gầm Từ Nơi Sâu Thẳm:
Raargh!
Paimon:
Từ đây đi qua... là nơi Dottore và Eroch từng làm thí nghiệm trên Ursa phải không?
Varka:
Ừm, kẻ điên khát khao sức mạnh, thiên sứ lựa chọn sức mạnh... Đúng là một trò hề.
Diluc:
Thế thì bây giờ, đã đến lúc hạ màn rồi.
Varka:
Sức mạnh còn sót lại của ma long Ursa tuyệt đối không thể xem thường. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nhé, sẽ là một trận ác chiến đấy!
Ma Vật Kích Động:
Raargh!
Paimon:
Ối, bên kia lại có động tĩnh gì vậy!
Lohen:
...Là những ma vật bị bắt về làm thí nghiệm lúc đầu, nhờ vào cơ quan của Dottore và sức mạnh của Ursa mà chúng sống sót đến tận bây giờ.
Lohen:
Ha, cũng có nhiều con mới bị tôi bắt về, có vẻ chúng đều đang rất bồn chồn.
Nhà Lữ Hành:
Số lượng cũng nhiều quá rồi đấy!
Paimon:
Lồng của hai người có chắc chắn không đấy? Đừng bảo là đang đối phó với ma long mà còn phải đối phó với bọn chúng nữa nhé...
Lohen:
Nếu chắc chắn thì trước đó tôi đâu phải vất vả đi xử lý mấy con chạy ra ngoài.
Lohen:
Nhưng đừng lo, chúng sẽ không làm phiền mọi người đâu... Tôi đảm bảo.
Nhà Lữ Hành:
Anh định...
Lohen:
Tham vọng của thuộc hạ cũ, nợ máu của người thân... Đó là ân oán mà hai người cần giải quyết, đúng không?
Lohen:
Vậy nên, những ma vật bị tôi bắt về thì cứ để tôi giải quyết.
Lohen:
À, đúng rồi...
Lohen:
Đội phó Tiểu Đội 5 Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, xin phép xuất kích.
Varka:
Ha, cuối cùng cậu cũng biết phải báo cáo trước khi xuất kích rồi à?
Varka:
Đi đi, Lohen.
Varka:
Còn nữa, nhớ sống sót nhé, đây là lệnh của Đại Đội Trưởng.
Lohen:
Vậy thì nhờ mọi người nhanh chóng giải quyết Ursa nhé, các "tiền bối".
Paimon:
旅行者... chúng ta có cần giúp một tay không?
Varka:
Ồ? Có vẻ "phí bạn bè" mà tên nhóc đó bỏ ra cũng không lãng phí nhỉ?
Diluc:
...Cậu ta giải quyết được không vậy?
Varka:
Cứ tin tưởng Lohen, giống như cậu ta tin tưởng chúng ta vậy. Dù sao thì, Lohen cũng sẽ trở thành đội trưởng trẻ nhất sau cậu đấy.
Lohen:
Eroch, Rerir, Dottore... Ha, giờ lại thêm Ursa nữa sao? Xem ra đúng là tôi không có duyên khiêu chiến họ rồi.
Lohen:
Nhưng người phàm... cũng có những trận chiến phải đối mặt.
Varka:
Vậy nên, hãy đi đối mặt với "chấp niệm" của bản thân...
Varka & Lohen:
...Giải quyết cho xong đi thôi!
Ngăn chặn ma vật
Đối mặt với vô số ma vật hung hãn đang ùa đến, Lohen cố gắng hết sức để chống trả, nhưng tình hình chiến đấu ở phía bên kia cũng không kém phần khốc liệt...
Varka:
Cùng tôi xông lên!
Diluc:
Tuyên án ở đây!
Nhà Lữ Hành:
Giờ thì biến mất đi!
Tiếng Gào Từ Ngày Xưa Cũ:
Raargh!
Cùng với tiếng gầm của Ursa, ma vật bị mùi máu thịt thu hút, cố gắng trốn thoát khỏi nơi này.
Ma Vật Kích Động:
Raargh!
Lohen:
Muốn rời khỏi đây sao? Là do nghe thấy tiếng gọi của Ursa... hay là ngửi thấy mùi huyết thanh?
Lohen:
Không được đâu, sau lưng ta không chỉ có các anh hùng chiến đấu với ma long, mà còn có cả những người phàm chậm chạp và yếu ớt nữa.
Lohen:
Cho nên...
Lohen:
Tất cả cứ nhắm vào ta đây!
Lohen bóp nát lọ huyết thanh, biến mình thành mồi nhử nguy hiểm nhất...
Ma Vật Kích Động:
Raargh!
Ngăn chặn ma vật
Vô số ma vật bị hạ gục, nhưng dần dần Lohen cũng kiệt sức. Trong khoảnh khắc mơ hồ do mệt mỏi, vô vàn ký ức ùa về trong tâm trí Lohen...
Eroch:
"Hãy cảm thấy may mắn đi, các ngươi sẽ vượt qua đám đông tầm thường, trở thành sự tồn tại phi phàm..."
???:
Ngươi từng tự cho rằng chỉ cần có được sức mạnh là có thể nắm bắt vận mệnh của mình.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
"Một người phàm... chậm chạp, yếu ớt, không chịu nổi một đòn."
???:
Cho đến khi sự kiêu ngạo tầm thường đó... bị nghiền nát bởi sức mạnh vô lý hơn.
Lohen:
...
Lohen:
"...Trận chiến ở Nod-Krai chỉ có thể giao cho người có lực chiến mạnh nhất thôi."
???:
Ngươi từng tưởng rằng mình đã chấp nhận sự thật về việc bản thân không có gì đặc biệt.
Theodore:
"Vậy anh muốn làm gì! Chẳng lẽ chúng ta cứ thế giương mắt nhìn ngài ấy chết đi sao!"
???:
Nhưng lại không thể chấp nhận một cái chết bình thường... giáng xuống bên cạnh mình.
Lohen:
...
Lohen?:
Ngươi không sai, chưa bao giờ sai cả! Sức mạnh chính là giải pháp duy nhất cho tất cả, nắm giữ vận mệnh, thậm chí là chống lại cả cái chết!
Lohen?:
Vấn đề duy nhất là sức mạnh của ngươi vẫn chưa đủ... còn lâu mới đủ. Trừ khi ngươi chấp nhận món quà này.
Lohen:
...
Lohen?:
Sức mạnh và cách thức vốn không phân biệt thiện ác... Không phải ngươi luôn nghĩ như vậy sao?
Lohen?:
Chia sẻ sức mạnh của Vực Sâu, cầu cứu Hội Ma Nữ, nương tựa vào sự phù hộ của thần linh...
Lohen?:
Tất cả những điều này có gì khác biệt đâu? Chẳng lẽ người phàm không xứng đáng có được sức mạnh à?
Lohen?:
...Vậy nên, hãy đón nhận sức mạnh này đi, đón nhận... chỉ dẫn của Thiên Sứ.
Lohen:
Ngươi nói đúng... Sức mạnh chỉ là sức mạnh thôi, cho nên...
Lohen:
Thứ dẫn đến sự hủy diệt, mãi mãi chỉ là sự kiêu ngạo và ngu xuẩn của chính bản thân con người mà thôi.
Lohen?:
Cái gì...!
Lohen:
Ha... ha... giờ thì yên tĩnh hơn rồi.
Lohen?:
Ngươi... định cứ thế cam chịu sống tầm thường sao!? Cứ thế từ bỏ chỉ dẫn của ta ư?
Lohen:
Những thứ ta muốn, ta sẽ tự giành lấy. Cho dù có chấp nhận sự chỉ dẫn của ngươi, người làm chủ sức mạnh này cũng sẽ không phải là "ta" đâu nhỉ? Cho nên...
Lohen:
Biến đi! Ta không cần thứ sức mạnh không nằm trong tầm kiểm soát của chính mình.
Lohen?:
Không!
Xem tình hình của Lohen
Paimon:
Lohen! Tỉnh dậy đi! Lohen!
Nhà Lữ Hành:
...Lohen!
Lohen:
...Không cần gào lên vậy đâu, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi... Trận này mệt thật đấy.
Varka:
Ha, hiếm khi nghe cậu nói câu này đấy.
Lohen:
Tôi không tiêm thứ đó đâu, chỉ dùng nó để thu hút ma vật thôi! Đối phó với ma vật mất kiểm soát thì sao có thể để bản thân cũng mất kiểm soát được.
Lohen:
Nhỡ đâu mọi người giải quyết xong Ursa rồi lại phát hiện phải quay sang giải quyết tôi thì sao.
Lohen:
Nhưng phần còn sót lại trên người từ những thí nghiệm trước đây... cũng khiến tôi đau đầu một lúc đấy.
Diluc:
Máu thịt của Ursa đã được loại bỏ hoàn toàn, không còn nguy cơ hoạt động lại nữa.
Lohen:
...Vậy sao, đã loại bỏ hết rồi chứ?
Lohen:
Còn Adorno và Theodore thì sao?
Varka:
Tôi đã nhờ các kỵ sĩ chi viện đưa hai người họ về rồi.
Varka:
Về chuyện xử lý Theodore... còn cả cậu nữa, tôi định một thời gian nữa rồi tính.
Varka:
...Hãy ở bên cạnh ngài ấy đến phút cuối nhé.
Lohen:
...Cảm ơn Đại Đội Trưởng.
Nói chuyện với Lohen
Một khoảng thời gian trôi qua...
Adorno:
"Cả đời ta đã nỗ lực lau khô nước mắt, nên không cần phải khóc trước mộ của ta."
Adorno:
"...Kỵ Sĩ Nhân Ái, yên nghỉ tại đây..."
Lohen:
Hừm, ông già... mấy dòng khắc bia mộ này cũng hợp lắm đấy.
Paimon:
Sao lại có người thổi kẹo cao su khi đi viếng mộ chứ...
Lohen:
Hửm? Hai người cũng đến thăm Adorno à? Nếm thử không?
Nhà Lữ Hành:
Không, không cần đâu...
Lohen:
Trước đây ngài ấy rất thích mày mò những thứ này, nói rằng trẻ con ăn rồi sẽ rất vui.
Lohen:
Giờ sang bên đó rồi, vẫn còn nhận được kẹo, chắc ngài ấy cũng vui lắm đây.
Lohen:
Trong thời gian bị giam, chẳng có việc gì khác để làm cả, chỉ đành làm kẹo giải khuây thôi.
Paimon:
Bảo sao trong nghi thức trao huân chương kỵ sĩ trước đó không thấy anh đâu... Hóa ra là bị giam rồi.
Lohen:
Ha... Không chỉ bị giam thôi đâu, đội trưởng Jean "thấu tình đạt lý" của chúng ta còn cho tôi thêm hai hình phạt khác nữa.
Nhà Lữ Hành:
Hai hình phạt khác à?
Lohen:
Đội Kỵ Sĩ quyết định thu hồi danh hiệu và chức vụ đội trưởng của tôi.
Lohen:
Danh hiệu "Kỵ Sĩ Nhân Ái" sẽ theo Adorno xuống mộ, vị trí đội trưởng Tiểu Đội 5 cũng sẽ tạm thời bỏ trống.
Paimon:
Vậy... thật sự không sao chứ?
Lohen:
Theo lời Varka thì... "Cậu xem, Thành Mondstadt không có Đại Đội Trưởng lâu như vậy, chỉ có Đội Trưởng Đại Diện thôi, không phải vẫn ổn đó sao!"
Nhà Lữ Hành:
Nghe thuyết phục quá nhỉ...
Lohen:
Còn danh hiệu "Kỵ Sĩ Nhân Ái" thì càng nên làm thế.
Lohen:
Tôi sẽ không cho phép người không xứng đáng với danh hiệu này kế thừa tất cả... dù người đó có là chính tôi đi nữa.
Paimon:
Vậy mà có một khoảnh khắc, tôi lại nghĩ rằng anh khá hợp với danh hiệu này... Chắc là ảo giác thôi nhỉ.
Lohen:
Ồ? Tôi lại muốn một danh hiệu khác cơ, như "Kỵ Sĩ Không Từ Thủ Đoạn"? "Kỵ Sĩ Thắng Là Được"? Hay "Kỵ Sĩ Chịu Đòn" cũng không tệ nhỉ?
Lohen:
Nhưng đối với kẻ mang tội, muốn được phong danh hiệu lần nữa, e rằng còn phải lập thêm vài chiến công nữa mới được.
Lohen:
Đương nhiên rồi, có người từng nói với tôi thế này... Khụ, thừa nhận giới hạn và sự bình thường của bản thân, chính là bước đầu tiên để vượt qua và trở nên phi thường.
Lohen:
Tôi sẽ tiếp tục chiến thắng, bất kể phải dùng đến thủ đoạn gì.
Nhà Lữ Hành:
...
Lohen:
Yên tâm đi, rút kinh nghiệm từ thất bại cũng là một bước trong quá trình mạnh lên. Hơn nữa, tôi rất rõ mình đang theo đuổi sức mạnh vì mục đích gì.
Lohen:
Nếu quên mất mục đích ban đầu thì mới thực sự là thất bại. Tôi trông có ngu ngốc đến vậy không?
Lohen:
Ừm... Cậu nói cũng đúng, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì cũng cần có người giúp đỡ mới được.
Lohen:
Thế thì trước khi tôi đủ mạnh để gánh vác mọi thứ...
Lohen:
...Thì xin mọi người đừng già đi trước tôi nhé.