arrow_back Genshin Impact: задания
Chương Thiên Lang - Màn 1

Gửi Đến Người Viễn Chinh


Người Viễn Chinh Khải Hoàn
Dưới sự nỗ lực của mọi người, thảm họa Vực Sâu ở phương bắc dường như đã được dẹp yên...\nNgày chiến thắng trở về đã đến gần.
Xem thư
Paimon:
Ơ? Sao trong túi lại có thêm một bức thư thế này? Bị cơn gió nào thổi đến chăng...
Paimon:
Hóa ra là tên hát rong? Muốn nghe về chuyến mạo hiểm của chúng ta ở Nod-Krai à... Hừ, vậy thì phải để anh ta mời thêm mấy ly nữa mới được! Đi thôi, đến Vực Hái Sao nào!
Đến Vực Hái Sao
Venti:
Chào mừng trở về, bạn cũ của tôi. Giờ tôi nên gọi cậu là gì nhỉ? Kỵ Sĩ Danh Dự của Mondstadt? "Tumaini" của Natlan? Hay đại anh hùng của Nod-Krai?
Nhà Lữ Hành:
Cứ gọi tên là được rồi...
Paimon:
Hì hì, chuyện ở Nod-Krai mới xảy ra chưa lâu mà, sao đã truyền đến tai anh nhanh vậy? Thông tin của anh đúng là nhanh nhạy thật.
Venti:
Haha, gió luôn nhanh hơn bồ câu đưa thư một bước, nhưng để biến chuyến mạo hiểm thành thơ ca thì vẫn phải nghe nhân vật chính kể lại mới được.
Venti:
Nào, rượu ngon và dây đàn đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ câu chuyện của cậu thôi. Mời ngồi, Путешественник.
Bạn kể cho Venti nghe về những gì đã xảy ra ở Nod-Krai...
Venti:
...Thì ra là thế, Rerir, Dottore... Thật là một cuộc mạo hiểm hùng tráng.
Venti:
Nghe có vẻ như sau khi giải quyết Rerir, thì Cuộc Săn Hoang Dã cũng đã được dập tắt rồi phải không?
Paimon:
Hình như là vậy... Sau đó chúng tôi đều tập trung đối phó với Dottore.
Venti:
Vậy à? Thế thì tốt rồi, sau khi giải quyết xong "thảm họa Vực Sâu phương Bắc", Varka cùng số quân viễn chinh còn lại chắc cũng có thể yên tâm khải hoàn rồi nhỉ?
Venti:
Không gặp lâu vậy rồi, không biết anh ấy sẽ mang về bao nhiêu câu chuyện.
Nhà Lữ Hành:
Nói ra thì... Trước đây hai người đã từng gặp nhau rồi à?
Paimon:
Đúng đó! Lúc trước tôi đã tò mò rồi, hình như Varka từng gọi anh là Barbatos nhỉ? Nhưng khi Varka còn ở Mondstadt chẳng phải anh còn đang ngủ sao?
Venti:
Ừm... nên nói là nửa mơ nửa tỉnh. Hôm đó tôi đang ngủ say trong Thiên Phong Thần Điện, bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài...
Venti:
Hóa ra là một kỵ sĩ trẻ tuổi, vì nghe giai thoại và truyền thuyết trong quán rượu nên đến để tìm kiếm "thí luyện" cùng "chỉ dụ của thần"...
Venti:
Mặc dù thứ chào đón anh ấy chỉ là những bức tường đá phủ đầy rêu xanh, cùng những đòn tấn công dữ dội của Thủ Vệ Di Tích, nhưng chàng trai trẻ chẳng hề bận tâm, cười lớn rồi đánh bay những quả đạn pháo lên trời cao...
Paimon:
Rốt cuộc ồn đến mức nào mà có thể đánh thức cả người đang ngủ say chứ?
Venti:
Ừm... Đại khái như kiểu...
Thủ Vệ Di Tích:
Bùmmmm!
???:
Này này... chỉ đến thế thôi sao?
???:
Tiếp tục nào! Haha...
Venti:
...Bộ dạng này?
Lohen:
Gục nhanh thế? Cũng đâu cứng cỏi như Varka nói.
Venti:
Một Kỵ Sĩ Tây Phong trẻ tuổi, vất vả lặn lội đến Thiên Phong Thần Điện... Thật là khách quý hiếm có.
Lohen:
Ừm? Nhà thơ mặc áo xanh... Chẳng lẽ anh chính là Venti?
Lohen:
Ha... Tôi còn đang lo không biết tìm anh thế nào.
Paimon:
Thì ra là đến tìm tên hát rong à? Vậy sao lại tìm đến Thiên Phong Thần Điện...
Lohen:
Tóc vàng, tóc trắng... Ừm... Vậy chắc hai vị chính là Kỵ Sĩ Danh Dự Путешественник và Paimon mà Đại Đội Trưởng hay nhắc đến phải không?
Lohen:
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lohen, đội phó Tiểu Đội 5, thuộc quân viễn chinh của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Xin được chỉ giáo thêm.
Paimon:
Ồ ồ, kỵ sĩ trong quân viễn chinh à, bảo sao tôi cứ cảm thấy chưa từng gặp qua ở Mondstadt... Khoan đã! Chúng tôi cũng chưa từng gặp anh ở Nod-Krai mà!
Lohen:
Chắc do lúc đó Cuộc Săn Hoang Dã còn hoành hành, tôi đã quen chiến đấu một mình bên ngoài rồi, nên ít khi quay về doanh trại?
Lohen:
Sau đó khi chúng tạm lắng xuống, thì tôi được điều về Mondstadt... Nhưng cũng vì thế mà tôi đã bỏ lỡ rất nhiều trận chiến lớn.
Paimon:
Chẳng trách khi đối phó với Dottore cũng không gặp... Vậy Varka phái anh về để làm gì?
Nhà Lữ Hành:
Lẽ nào lại là...
Lohen:
...Đưa thư.
Nhà Lữ Hành:
...Đưa thư nữa...
Lohen:
Thư cho Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Giáo Hội Tây Phong, còn cả Tửu Trang Dawn nữa... Tính ra cũng có chục bức gì đấy.
Paimon:
Hmm... đây là lần thứ mấy anh ta phái người đưa thư rồi nhỉ? Mika, Ineffa, Lohen... cũng đủ để viết thành một cuốn sách rồi đấy!
Paimon:
Lần sau gặp nhất định phải đặt biệt danh cho anh ta... gọi là "tên viết thư"!
Nhà Lữ Hành:
Nghe cũng giống "tên hát rong" nhỉ?
Venti:
Haha, thơ ca và thư đều là cách sơ khai nhất con người dùng chữ viết để gửi gắm nỗi nhớ.
Venti:
Vậy thì "tên hát rong" và "tên viết thư" đều có thể coi là biệt danh thanh nhã rồi phải không?
Paimon:
Còn có thể hiểu theo cách này á? Hmm... chẳng lẽ phải đổi biệt danh khác sao...
Venti:
Vậy nếu anh bạn này đến Thiên Phong Thần Điện để tìm tôi, thì chắc hẳn cũng có thư gửi cho tôi nhỉ?
Lohen:
Ừm, Đại Đội Trưởng đã nói thế này...
Varka:
"Bức thư này phải gửi cho một nhà thơ mặc áo xanh, tên hiện tại... có lẽ là Venti?"
Varka:
"Còn về địa chỉ thì... cậu có thể hỏi thăm trong Thành Mondstadt, hoặc ghé qua Thiên Phong Thần Điện thử vận may xem sao?"
Lohen:
Nghĩ đến chỗ này có bao cát... có Thủ Vệ Di Tích để hoạt động gân cốt, nên vừa về Mondstadt là tôi đã đến đây ngay.
Paimon:
Tên Varka đó vẫn tùy hứng như vậy... May mà chúng ta đang ở gần đây.
Nhà Lữ Hành:
Thế nào rồi? Trong thư nói sao?
Lohen:
À... lần này ngài ấy còn dặn mọi người nhớ viết thư hồi âm.
Venti:
...Không có gì, chỉ là chuyện phiếm giữa những người bạn rượu thôi. Nhưng lần này chắc tôi cần chút thời gian suy nghĩ... xem phải hồi âm thế nào.
Venti:
Varka không phải còn viết thư cho những người khác sao, hay người đưa thay đây cứ quay về Thành Mondstadt trước?
Lohen:
Tôi cũng định như vậy. Hy vọng đường trở về không thay đổi quá nhiều so với trước khi viễn chinh.
Venti:
Vậy có thể nhờ Kỵ Sĩ Danh Dự của Thành Mondstadt dẫn đường cho người đi xa trở về quê hương này không? Tôi đoán trong số những người nhận thư, chắc hẳn cũng có không ít bạn cũ của các vị.
Nhà Lữ Hành:
Được thôi...
Paimon:
Được rồi... Tôi cũng lâu rồi không làm công việc của người dẫn đường!
Lohen:
Vậy thì cảm ơn nhiều nhé, Kỵ Sĩ Danh Dự và người dẫn đường!
Venti:
Vực Sâu, Cuộc Săn Hoang Dã... Andrius...
Venti:
...Nhất định phải bình an trở về nhé, Varka.
Varka:
...Hắt xì! ...Ai nhắc đến tên tôi vậy?
Chuẩn bị chiến đấu
Varka:
...Chẳng lẽ quỹ đen giấu trong văn phòng bị phát hiện rồi sao? Thế thì không ổn mất...
Winfried:
Đội trưởng! Bây giờ không phải lúc để lơ là đâu?
Ekbert:
Cẩn thận! Kẻ địch sắp đến rồi!
Varka:
Chỉ là chút tàn dư tép riu, không gây ra sóng gió gì đâu.
Varka:
Cuộc "viễn chinh" này sắp kết thúc rồi, dọn sạch những "mục tiêu" cuối cùng... Sau đó...
Varka:
...Cùng nhau khải hoàn thôi!
Nói chuyện với các kỵ sĩ
Winfried:
Mất đi sự thống lĩnh của Rerir, có vẻ chúng chỉ còn sót lại bản năng phá hoại thuần túy mà thôi.
Ekbert:
Nếu những Cuộc Săn Hoang Dã còn lại chỉ có chút sức mạnh như vậy, thì Người Giữ Đèn ở Nod-Krai chắc cũng đủ sức ứng phó rồi nhỉ?
Varka:
(Quả nhiên, bây giờ cần đề phòng...)
Leifhelm:
Đại Đội Trưởng, dựa theo thông tin từ Người Giữ Đèn và kết quả trinh sát trước đó... một trong những mục tiêu khả nghi có lẽ đang ở phía trước.
Varka:
Được, việc còn lại cứ giao cho tôi, mọi người tiếp tục canh gác ở đây.
Các Kỵ Sĩ:
Rõ! Đại Đội Trưởng!
Varka:
...Lại gặp nhau rồi, Andrius.
Đối mặt với Linh Hồn Sói
Kỵ Sĩ Lang Thang:
...Vậy là ngươi vừa từ Mondstadt trở về? Không muốn xem nơi đó bây giờ như thế nào sao?
Kỵ Sĩ Lang Thang:
...Ta đang định đi dạo ở đó. Có thể làm người dẫn đường cho ta không?
Varka:
(Đây là... tiếng vọng từ ngàn năm trước sao.)
Varka dần tiến về phía "Linh Hồn Sói"...
Varka:
(Đến giờ mọi thứ đều bình thường... Hy vọng là mình nghĩ nhiều rồi. Ngoài chỗ này ra, thì vẫn còn hai chỗ nữa... Liệu có suôn sẻ không?)
Varka:
...Bạn của tôi, đến lượt ngươi ra trận rồi.
Varka:
...Đến đây nào, Andrius.
Kỵ Sĩ Lang Thang:
...Nhưng nếu quay lại chốn cũ thì cái tên "Andrius" này có hơi nổi bật quá không?
Kỵ Sĩ Lang Thang:
Ừm, vậy tạm thời gọi là...
???:
...Bắc Phong?
???:
...Boreas.
Varka:
...!
???:
...Bất công, bất chính, bất nghĩa...
???:
Thế giới trên mặt đất, đến nay vẫn xấu xí như vậy sao?
???:
Hãy trả lời ta, kỵ sĩ kế thừa danh hiệu Bắc Phong.
Varka:
Ha... Những trận cần đánh thì vẫn không thể đánh thiếu trận nào được!
Cùng đọc thư của Đại Đội Trưởng
Varka:
"...Tình hình chiến trận của quân viễn chinh là như vậy, chúng tôi sẽ sớm khải hoàn, nhớ chuẩn bị rượu ngon để chúc mừng nhé!"
Varka:
"Tái bút, đừng quên tập luyện mỗi ngày nhé! Khi về tôi sẽ kiểm tra xem thân thủ của mọi người có bị thụt lùi không đấy."
Varka & Lohen:
"Tái tái bút, tôi có viết riêng thư cho từng người đấy, xem xong nhớ hồi âm nhé!" Đại loại là thế.
Paimon:
Mọi người đều có phần à? Tên viết thư... cũng viết nhiều thật đấy!
Amber:
Có lẽ vì Đại Đội Trưởng có những lời đặc biệt muốn nói riêng với từng người chăng?
Noelle:
Ngay cả người chưa phải là kỵ sĩ chính thức như tôi, cũng nhận được một bức thư...
Jean:
...
Lisa:
...Jean?
Jean:
A... Đúng vậy, đây đúng là tác phong của Đại Đội Trưởng.
Lohen:
Mà nói ra thì, Đội Trưởng Kỵ Binh đâu rồi nhỉ? Tôi còn một bức thư cần đưa cho anh ấy nữa.
Eula:
Kaeya sao? Hôm nay anh ấy nói là sẽ gặp "bạn bè" của Giáo Hội Tây Phong tại quán Quà Tặng Của Thiên Sứ để trao đổi thông tin.
Eula:
Nhưng rốt cuộc đến đó để trao đổi thông tin hay là đi uống rượu, thì tôi thấy khả năng là năm mươi năm mươi đấy.
Paimon:
Cảm giác sẽ gặp khá nhiều người quen... Vậy thư của Kaeya cứ để chúng tôi đưa nhé? ...Và cả hai bức thư này nữa!
Lohen:
Ồ? Vậy thì cảm ơn hai người nhiều nhé.
Jean:
Vất vả rồi, Lohen. Phần còn lại Đội Kỵ Sĩ sẽ giúp chuyển tiếp. Đã bôn ba lâu như vậy, cứ nghỉ ngơi trước đi.
Lohen:
Được thôi... nhưng nghỉ ngơi thì không cần đâu. Còn một bức thư nữa cần gửi đến Lang Lãnh, tôi định tự đi đưa luôn.
Lohen:
Nghe nói những năm gần đây lại có người vượt qua thí luyện của "Boreas" à? Giá như lần này đến đó, Boreas cũng chịu xuất hiện thì tốt quá...
Jean:
Haiz... Được rồi, nhưng nhớ phải giữ thái độ tôn trọng với đàn sói ở đó nhé.
Lohen:
Được, tạm biệt nhé.
Jean:
...
Nhà Lữ Hành:
(Jean có vẻ đang bận tâm chuyện gì đó... Trước khi đến Quà Tặng Của Thiên Sứ, thử nói chuyện với cô ấy xem sao.)
Trò chuyện với Jean
Amber:
À, những bức thư gửi Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm hay Quán Rượu Đuôi Mèo cứ để chúng tôi lo! Mọi người chỉ cần phụ trách mấy bức thư cần đưa đến Quà Tặng Của Thiên Sứ là được!
Mika:
Phù... Cuối cùng cuộc viễn chinh cũng sắp kết thúc rồi, hy vọng bản đồ tôi vẽ lúc đi có thể dẫn đường cho mọi người trên hành trình trở về.
Eula:
Về rồi phải kiểm tra thân thủ xem có thụt lùi không? Hừm, chuyện ngài ấy nhường tôi trong lần luyện tập trước đó tôi vẫn chưa quên đâu!
Eula:
Путешественник, chắc cậu đã từng thấy ngài ấy dùng hết sức rồi nhỉ? Nhớ đến giám sát giúp tôi nhé!
Noelle:
Đại Đội Trưởng đã đưa ra rất nhiều lời khuyên trong thư dựa trên tình hình các lần sát hạch gần đây của tôi... Không ngờ ngài ấy vẫn quan tâm đến những việc nhỏ như vậy ngay cả khi đang trong chuyến viễn chinh.
Noelle:
À ừm... tiền bối Kỵ Sĩ Danh Dự, nếu lúc nào cậu rảnh... có thể đặc huấn cho tôi được không?
Lisa:
Đại Đội Trưởng sao... Trong kho lưu trữ đang chất đầy tài liệu chờ ngài ấy về phê duyệt, trước khi xem xong tuyệt đối không thể để ngài ấy dễ dàng trốn đi nữa.
Lisa:
Nhắc đến thì... các cưng đã đi tìm Jean nói chuyện chưa? Mong rằng sau khi Varka trở về, cô ấy có thể thư giãn một chút.
Sucrose:
Đại Đội Trưởng có nhắn trong thư rằng Dưa Nổ lần trước chúng ta gửi đi rất hữu dụng, lần này về ngài ấy còn muốn hỏi xem có loại mới nào không...
Klee:
...Chú Varka sắp về rồi à? Tuyệt quá! Klee ra tìm chú ấy chơi đây!
Jean:
Kỵ Sĩ Danh Dự? Hai người vẫn chưa đi à?
Jean:
... Quả nhiên bị cậu phát hiện rồi.
Paimon:
Hả? Nhưng Varka không phải sắp khải hoàn sao? Tình hình ở Nod-Krai... chắc cũng đã ổn định rồi nhỉ?
Jean:
Đúng vậy, theo lời của mọi người và Lohen thì quân viễn chinh đã hoàn thành mục tiêu.
Jean:
Dù là Cuộc Săn Hoang Dã hay Dottore, những mối đe dọa sinh ra từ phương Bắc đều không còn nguy hại đến Mondstadt nữa.
Jean:
Nhưng không biết vì sao, vừa rồi tôi đột nhiên nhớ đến lời dặn dò của Đại Đội Trưởng trước khi xuất chinh...
Varka:
...Nếu lần viễn chinh này tôi một đi không trở lại, thì cô sẽ là người kế nhiệm vị trí Đại Đội Trưởng Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Varka:
Sau đó, nhớ thay tôi đào tạo Kỵ Sĩ Bắc Phong đời sau nhé.
Varka:
Tôi đã để lại một số hạt giống triển vọng ở Mondstadt, nhưng tất cả đều cần thời gian để từ từ nảy mầm.
Varka:
Có người vẫn chưa học được cách giao tiếp với người khác, có người còn chưa hiểu rằng bản thân mình cũng cần được bảo vệ, còn có người... haha, có lẽ vẫn chưa muốn trở thành kỵ sĩ?
Varka:
Hửm? Đừng có chau mày như vậy chứ, tôi chỉ đi viễn chinh thôi, đâu phải đi nộp mạng! Chỉ là chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng khi tôi không thể quay về mà thôi.
Varka:
...Trước khi chiến thắng trở về, giao mọi người lại cho Jean nhé.
Jean:
...Trong lịch sử Mondstadt, sự kế thừa của Kỵ Sĩ Bắc Phong từng hai lần gặp phải nguy cơ nghiêm trọng.
Jean:
Kỵ sĩ lang thang được gọi là Bắc Phong đầu tiên đã đến Mondstadt cùng bạn đồng hành sói của mình cách đây một nghìn năm.
Jean:
Kỵ sĩ lang thang tự do như gió ấy không để lại truyền thừa, thậm chí không để lại cả tên họ. Danh hiệu Bắc Phong vốn sẽ biến mất khi người ấy rời khỏi Mondstadt...
Jean:
Nhưng đệ tử không chính thức của vị kỵ sĩ đó, Ravenwood - người ngưỡng mộ Bắc Phong, đã một lần nữa giành được sự công nhận của Linh Hồn Sói nhờ vào lòng dũng cảm trong tim và thanh kiếm trong tay...
Jean:
...Ravenwood đã một lần nữa bảo vệ Mondstadt khi quý tộc cũ cố gắng phản công, từ đó danh hiệu Bắc Phong mới được truyền lại trong Đội Kỵ Sĩ.
Paimon:
Linh Hồn Sói... không lẽ là vị ở Lang Lãnh kia sao?
Jean:
Đúng vậy, có lẽ mọi người cũng đã biết, vị Vua Sói BắcBoreas Phong kia chính là tàn dư của Ma ThầnAndrius ngày xưa.
Jean:
Còn Kỵ Sĩ Bắc Phong chính là cầu nối giữa nó và loài người.
Jean:
"Vua Sói không hiểu tình yêu, trong hành trình đồng hành cùng con người đã thấu hiểu được tình yêu, rồi cuối cùng chọn để sức mạnh của mình hòa vào đại địa..."
Jean:
Đây từng là câu chuyện được lưu truyền rộng rãi ở Mondstadt. Nhưng ít ai biết rằng điểm khởi đầu của hành trình ấy không phải là Mondstadt, mà là Nod-Krai.
Paimon:
Hả...!?
Jean:
Vua Sói Bắc Phong đến từ Nod-Krai... Nó không thích nhắc đến quá khứ của mình, và giờ đây càng ít xuất hiện trước mặt người khác.
Jean:
Vì vậy những ghi chép này chỉ tồn tại ở nơi sâu nhất của thư viện Đội Kỵ Sĩ, ngay cả trong nội bộ Đội Kỵ Sĩ cũng ít người biết đến.
Jean:
Đại Đội Trưởng khi xuất chinh không nói rõ mục tiêu cụ thể. Tôi từng có suy đoán, liệu có liên quan đến "Sói Bắc Phong của Nod-Krai" không?
Jean:
Nhưng nếu truyền bá những tin tức này một cách tùy tiện, chỉ khiến người dân nảy sinh những nghi ngờ không cần thiết về Tứ Phong Thủ Hộ mà thôi.
Jean:
Hai người cũng đã trải qua phong ba do Đông Phong Thủ Hộ Dvalin gây ra, chắc có thể hiểu được mối lo ngại này chứ?
Paimon:
Chẳng trách hồi đó Varka không nói rõ... hóa ra là lo lắng chuyện này à?
Jean:
Tất nhiên, sau khi nghe những gì mọi người đã trải qua ở Nod-Krai, tôi đoán lúc đó Đại Đội Trưởng vẫn chưa thể xác định rõ tình hình thực sự của kẻ địch.
Jean:
Cuối cùng "thảm họa sinh ra từ phương Bắc" không phải Ma Thần ngày xưa, mà là Cuộc Săn Hoang Dã và Dottore... Có vẻ lúc đó chúng tôi lo xa quá rồi.
Jean:
Ừm, cậu nói đúng. Tình hình trên chiến trường biến hóa không ngừng, chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho mọi tình huống cũng là trách nhiệm của người lãnh đạo.
Jean:
Dù kế hoạch dự phòng cuối cùng không được dùng đến, tôi tin trong lòng Đại Đội Trưởng chắc hẳn cũng thấy nhẹ nhõm.
Đến Quà Tặng Của Thiên Sứ
Kaeya:
"Bí quyết pha chế rượu vào ngày nóng là đổ nước lạnh trước rồi cho đá vào, sau khi lọc bỏ nước mới tiếp tục pha chế"... Công thức bí mật này thế nào? Đổi được bao nhiêu thông tin?
Rosaria:
Chút thường thức này tôi đã biết từ mười năm trước rồi, anh nên dùng thứ thực tế để trao đổi thì hơn.
Diluc:
Hai vị, tuy bây giờ trong quán không có ai khác, nhưng nếu muốn trao đổi thông tin thì không cần ồn ào vậy đâu.
Paimon:
Kaeya! Rosaria! Còn có Diluc nữa! Tôi biết ngay sẽ gặp mọi người ở đây mà!
Diluc:
...Xem ra sẽ còn ồn ào hơn.
Kaeya:
Haha, náo nhiệt một chút cũng không phải chuyện xấu mà. Путешественник, Paimon, tìm chúng tôi có chuyện gì sao?
Nhà Lữ Hành:
Chỗ tôi có ba bức thư...
Để đưa thư của Varka cho ba người...
Varka:
"...Tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối về chuyện liên quan đến lệnh tôn và Eroch một lần nữa, chúng tôi tuyệt đối sẽ không dung túng bất kỳ tội ác nào."
Varka:
"...Cũng hy vọng cậu có thể cân nhắc kỹ về câu hỏi tôi từng hỏi trước khi xuất chinh... Mặc dù có lẽ cậu đã nghe đến phát chán rồi. Đội Kỵ Sĩ Tây Phong luôn chào đón mọi người."
Diluc:
Hừm...
Kaeya:
Nhìn vẻ mặt này, trong thư Đại Đội Trưởng gửi cho anh lại hỏi về chuyện đó nữa à?
Rosaria:
Ngài ấy khi lải nhải là hệt như ông già vậy, cũng không có gì ngạc nhiên cả.
Paimon:
Ơ? Chuyện đó... là chuyện gì vậy?
Diluc:
Không phải chuyện gì to tát. Trước khi quân viễn chinh xuất phát, Varka có ghé đây tìm tôi uống rượu, tôi không trốn được.
Diluc:
Lúc đó ngài ấy hỏi tôi có muốn trở lại Đội Kỵ Sĩ không. Nhưng tôi đã từ chối, nên ngài ấy đã tỏ ra tiếc nuối và bảo tôi cân nhắc thêm. Chuyện chỉ có vậy thôi.
Paimon:
...Dùng hai câu để tóm gọn biết bao nhiêu chuyện! Chuyện không đơn giản chút nào!
Diluc:
Những mâu thuẫn ngoài hai câu đó đã là chuyện quá khứ rồi, bàn về chúng cũng chẳng ích gì cho hiện tại.
Kaeya:
Nói thế thôi chứ hồi đó anh cũng đâu buông xuống được phải không, với Đội Kỵ Sĩ như nước với lửa vậy.
Diluc:
...Lúc đó tôi suy nghĩ chưa thấu đáo, nhưng giờ thì khác rồi.
Diluc:
Câu trả lời của tôi vẫn không đổi, tôi không có ý định quay lại Đội Kỵ Sĩ.
Diluc:
Dù là Đại Đội Trưởng trước kia hay Đội Trưởng Đại Diện hiện tại, đều là những người quá ngay thẳng và chính trực.
Diluc:
Người đứng ở đỉnh cao, vì tổ chức quá lớn sẽ không nhìn thấy bóng tối bên dưới... Phải có người ở ngoài Đội Kỵ Sĩ để duy trì cảnh giác.
Kaeya:
Vẫn như vậy sao... Tôi không phủ nhận nửa đầu quan điểm của anh. Nhưng anh không thấy là những việc này ở trong Đội Kỵ Sĩ cũng làm được sao?
Rosaria:
Khi gia nhập một tổ chức, anh sẽ bị ràng buộc bởi tổ chức đó, dù hình thức của nó có tự do đến đâu đi nữa.
Kaeya:
Ồ? Tạm không nói đến quy tắc của Đội Kỵ Sĩ... Nhưng cô thực sự từng bị Giáo Hội Tây Phong ràng buộc sao?
Rosaria:
Câu hỏi hay đấy... Có lẽ đây là lý do tôi chọn gia nhập Giáo Hội Tây Phong thay vì Đội Kỵ Sĩ chăng?
Paimon:
Ặc... Путешественник, mấy người này đang tranh luận à? Sao cảm giác lại không giống nhỉ...
Paimon:
Ồ ồ... giống như "kế hoạch dự phòng" mà đội trưởng Jean nói phải không? Càng nhiều cách bảo vệ quê hương càng tốt! Ơ... Путешественник?
Nhà Lữ Hành:
(Cảnh tượng này... có phải... chính là điều Varka mong muốn nhìn thấy không nhỉ?)
Trò chuyện với mọi người
Diluc:
Thư hồi âm của tôi sẽ không dài lắm đâu... Cũng như mọi khi, tôi tin Varka cũng sẽ không thấy bất ngờ.
Trò chuyện với mọi người
Kaeya:
Có chuyện gì cần báo cáo với Đại Đội Trưởng nhỉ? Để tôi nghĩ xem...
Kaeya:
Trị an trong thành và động tĩnh của ma vật ngoài thành, còn có đánh giá các loại rượu mới ra gần đây... Haha, càng nghĩ càng thấy nhiều việc nhỉ.
Trò chuyện với mọi người
Rosaria:
Đưa thư giúp ông già ấy mà hại hai người phải nghe mấy cuộc tranh cãi vô vị này, tôi sẽ viết thư hồi âm nhắc ông già ấy bớt gây phiền phức cho người khác.
Paimon:
Không phiền đâu! Vốn dĩ chúng tôi tự nguyện chuyển thư giúp Lohen... tiện thể ghé thăm mọi người luôn!
Rosaria:
Ha... Cậu nhìn nhận thấu đáo thật đấy. Cả tôi lẫn họ đều tự nguyện trúng kế của ông già ấy rồi.
Paimon:
Hả? Trúng kế? Ý là sao? Chẳng lẽ những gì Varka viết trong thư... không phải sự thật sao?
Rosaria:
Không, mặc dù Varka biết Diluc sẽ không đồng ý quay lại Đội Kỵ Sĩ, nhưng tôi nghĩ sự quan tâm của ngài ấy trong thư, cũng như thái độ sẵn sàng chào đón anh ấy trở về bất cứ lúc nào đều là thật.
Rosaria:
Không giống như tôi hay Kaeya... Người theo đuổi chính nghĩa thuần túy nhất, khi gặp biến cố lớn lại dễ đi đến cực đoan nhất... Chuyện này cũng đã từng xảy ra ở Mondstadt trước đây.
Rosaria:
...Mà còn xảy ra với dòng Bắc Phong mà Varka quan tâm nhất, nên ngài ấy mới lải nhải gấp mười lần bình thường.
Rosaria:
Ừm... chưa ai kể cho hai người nghe sao? Sự kế thừa của Kỵ Sĩ Bắc Phong có hai lần gần như bị đứt đoạn... Một lần là vào thời kỳ sáng lập, lần thứ hai chính là chuyện này.
Paimon:
À! Vừa rồi Jean có nhắc đến nhỉ? Nhưng sau đó chủ đề lại chệch hướng, nên chưa biết được lần thứ hai là như thế nào...
Rosaria:
Tôi cũng chỉ nghe được khi ông già uống rượu khoác lác thôi. Nguy cơ lần thứ hai... xảy ra cách đây năm trăm năm.
Rosaria:
Tuy Kỵ Sĩ Bắc Phong được mệnh danh là cầu nối giữa loài người và đàn sói, nhưng trong một nghìn năm qua, số kỵ sĩ thực sự được Vua Sói công nhận thật ra không nhiều.
Rosaria:
Những người nổi tiếng nhất là... Bắc Phong đời đầu... Ravenwood... "sói con" Rostam ... chậc... và bản thân Varka nữa.
Rosaria:
Nhưng cách đây năm trăm năm, từng xuất hiện một nhân vật được "Bắc Phong" công nhận ngay cả khi chưa đạt được danh hiệu "Bắc Phong".
Rosaria:
Người đó là đệ tử của "sói con" Rostam, từng được cho là sẽ trở thành Kỵ Sĩ Bắc Phong mạnh nhất trong lịch sử...
Rosaria:
Kỵ sĩ hoàn hảo nhất, kỵ sĩ chính nghĩa nhất... Kỵ Sĩ Nhuốm Máu, Roland.
Paimon:
Woa... Kỵ Sĩ Nhuốm Máu? Nghe có vẻ rất nguy hiểm...
Rosaria:
Nghe nói danh hiệu ban đầu của người này thực ra là "Kỵ Sĩ Trắng".
Rosaria:
Nhưng thảm họa Vực Sâu cách đây năm trăm năm đã cướp đi vô số đồng đội... cũng như cướp đi người thầy dạy anh ta kiếm thuật và chính nghĩa, "sói con" Rostam.
Rosaria:
Ngày qua ngày chiến đấu trong máu, cuối cùng đã nhuốm đen thanh kiếm và bộ giáp của anh ta. Kỵ Sĩ Trắng đã trở thành Kỵ Sĩ Nhuốm Máu.
Rosaria:
Từ đó anh ta đắm chìm những trận chiến với ma vật, rời bỏ Mondstadt và Đội Kỵ Sĩ, còn tung tích cuối cùng của anh ta... cũng chẳng ai biết được.
Rosaria:
Thật khó để nói, liệu việc mất đi người quan trọng đã khiến anh ta chìm đắm trong nỗi ám ảnh, hay đã không ai có thể kéo một người vốn dĩ cực đoan như anh ta trở lại con đường đúng đắn nữa.
Rosaria:
Nhưng nếu lúc đó, anh ta có thể nhớ ra rằng Đội Kỵ Sĩ luôn chào đón anh ta trở về... thì liệu mọi chuyện có trở nên khác đi không?
Rosaria:
Vì vậy... Tôi nghĩ lý do Varka dù biết rõ Diluc sẽ không quay lại Đội Kỵ Sĩ nhưng vẫn luôn lải nhải, là vì muốn nói với anh ấy rằng: "Cậu không hề cô đơn."
Rosaria:
...Hừm, bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ dài dòng như vậy. Giống hệt như cách ngài ấy đối với tôi ngày trước...
Paimon:
Varka này trông có vẻ không để ý tiểu tiết, hóa ra lại tâm lý đến vậy... Trước giờ tôi đã đánh giá thấp anh ta rồi.
Paimon:
Nhưng có vài thứ tôi vẫn chưa hiểu lắm... Tôi nhớ Andrius đã là Ma Thần ở Mondstadt từ mấy nghìn năm trước rồi phải không?
Paimon:
Vậy sao Jean lại nói Boreas cùng kỵ sĩ lang thang... đã đến Mondstadt vào một nghìn năm trước? Còn cả tung tích của Roland đó... tôi cũng rất quan tâm.
Paimon:
Путешественник nói đúng đấy! Tuy Jean nói là nó không hay xuất hiện trước mặt người khác... nhưng cảm giác mỗi lần Путешественник tới có vẻ nó đều rất hoan nghênh! Đi thôi đi thôi!
Nhìn xung quanh
Các bạn đến Lang Lãnh, nhưng không ngờ nơi đây lại xuất hiện Cuộc Săn Hoang Dã...
Paimon:
Chuyện gì vậy... Lang Lãnh trước đây trông như vậy sao? Tôi có dự cảm không lành...
Paimon:
Cuộc... Cuộc Săn Hoang Dã?! Sao lại xuất hiện ở đây chứ?! Cẩn thận!
Quan sát xung quanh
Paimon:
Путешественник, không sao chứ?
Paimon:
Còn nữa sao? Lại là Cuộc Săn Hoang Dã à?
Lohen:
...Hmm?
Nhà Lữ Hành:
...Là Lohen à?
Paimon:
Phù... Sợ chết mất, tôi cứ tưởng...
Lohen:
Dừng lại. Trả lời câu hỏi này trước... Hai bức thư vừa lấy từ chỗ tôi là gửi cho ai?
Paimon:
Hả? Hai bức? Không phải ba bức sao?
Lohen:
Ừm... Ít nhất thì vẻ mặt ngơ ngác... ngây thơ của Paimon trông không giống giả vờ...
Paimon:
Này! Vừa rồi định dùng từ gì khó nghe phải không!
Nhà Lữ Hành:
Không, ý Lohen là Paimon đã lập công mà.
Paimon:
Lập công ư? Thật hay giả vậy? Sao tôi không biết gì cả...
Boreas:
Không cần phải nghi ngờ nữa. Đàn sói đã chứng kiến, họ vừa đánh lui được những sinh vật lạ đến tấn công nơi này. Những sinh vật lạ tấn công lần này... không có khả năng ngụy trang.
Boreas:
Ha, mùi quen thuộc... Đến đây, ta sẽ đợi các ngươi ở chỗ cũ.
Lohen:
Ngay cả chủ nhân nơi này cũng đã lên tiếng rồi thì... Xin lỗi, vì đã đột nhiên nghi ngờ hai người.
Lohen:
Đúng vậy. May mà những kinh nghiệm tích lũy ở Nod-Krai của tôi không uổng phí, cảm giác xử lý lũ Cuộc Săn Hoang Dã này cũng không khác gì trước đây... Tôi cũng không để chúng có cơ hội.
Lohen:
Nhưng tình trạng của con sói già kia, có vẻ không ổn... Hai người mau đến xem thử.
Đi vào sâu trong Lang Lãnh
Boreas:
Hộc... hừ...
Razor:
Vua Sói, rõ ràng, không hề bị thương... tại sao... lại suy yếu thế? Là tôi... vẫn chưa đủ mạnh sao?
Boreas:
Đây không phải lỗi của ngươi... VuốtLưỡi Kiếm Sắt của ngươi đã chặn được mọi đòn tấn công, nhưng "chúng" không chỉ tấn công trần thế.
Boreas:
Chúng lần theo dấu vết từ phương Bắc xa xôi, vượt qua Địa Mạch mà đến... âm mưu xâm nhiễm vùng đất ta bảo hộ. Nhưng ta sẽ không để chúng dễ dàng đạt được mục đích.
Boreas:
...Lại gặp nhau rồi, Lupical của loài người.
Paimon:
Ý ngươi vừa nói là... lũ Cuộc Săn Hoang Dã này đến từ Nod-Krai sao? Sao lại thế được...
Boreas:
...Như các ngươi đã biết, ta hiện diện ở nơi này không phải thể hoàn chỉnh, chỉ là tàn hồn của Ma Thần Andrius ngày xưa.
Boreas:
Còn nguồn gốc của cuộc hỗn loạn... Ta có thể cảm nhận được, đó chính là "ta" còn lại ở phương Bắc... nơi khởi nguồn, Nod-Krai.
Paimon:
Hả? Tôi vẫn chưa hiểu... sao có thể vừa ở Mondstadt, vừa ở Nod-Krai được?
Boreas:
...
Venti:
Ký gửi một phần linh hồn vào vật thể, đối với nhiều Ma Thần không phải chuyện khó... Nhưng có thể điều khiển linh hồn tỉ mỉ đến mức này, dù là Ma Thần cũng hiếm khi làm được.
Venti:
Còn vua của đàn sói, Andrius vừa hay lại rất giỏi trong việc này... nếu không thì một phần tàn hồn kia cũng không thể tồn tại đến tận bây giờ.
Lohen:
...Hửm? Nhà thơ?
Paimon:
Tên hát rong! Sao anh lại đến đây?
Venti:
Hihi, nói không chừng là chỉ dẫn của Phong Thần? Vì ở đây cần ai đó kể lại câu chuyện quá khứ, mà có vẻ sói đương sự cũng không muốn tự thuật lại cho lắm...
Venti:
Vậy thì, hãy để nhà thơ tôi đây thay mặt kể lại câu chuyện này nhé. Ngài Boreas, ngài không phiền chứ?
Boreas:
Hừ... Tùy ngươi.
Truyền Thuyết Đuổi Gió Bắt Bóng:
"Vua Sói lang thang trên vùng băng nguyên, vô tình lạc vào sảnh đường của Tiên Linh; bị cuốn hút bởi giọng hát dịu dàng như sao mai, lòng tràn đầy hiếu kỳ về loài người, Vua Sói từ biệt cố thổ hướng đến thành bang phương Nam."
Truyền Thuyết Đuổi Gió Bắt Bóng:
"...Tháp cao sụp đổ, gió dữ lặng yên, Vua Sói từng cùng cuồng phong săn đuổi, lúc này tự vấn lòng mình: Sự che chở mà Vua Sói để lại cho loài người, liệu có khác gì vị vua cô độc trên đỉnh tháp kia?"
Truyền Thuyết Đuổi Gió Bắt Bóng:
"Sói giao phó chủng tộc mà mình từng che chở cho vị thần mới, rồi lặng lẽ trở về phương Bắc giá lạnh. Giữa cung điện nơi chủ cũ đã rời bỏ từ lâu, từ đó sói nhắm mắt chìm vào giấc ngủ."
Truyền Thuyết Đuổi Gió Bắt Bóng:
"Năm trăm mùa đông, rồi thêm năm trăm mùa xuân lạnh giá tựa mùa đông, cho đến khi một kỵ sĩ, như cách sói xưa kia xông vào sảnh đường Tiên Linh, đã đánh thức giấc ngủ dài của Vua Sói."
Truyền Thuyết Đuổi Gió Bắt Bóng:
"Kỵ sĩ mời sói cùng lên đường trở về, chứng kiến vùng đất đã mờ nhạt trong ký ức. Sói dịu dàng không nỡ từ chối lời khẩn cầu của con người, đành cắt đôi linh hồn mình để đồng hành cùng kỵ sĩ."
Truyền Thuyết Đuổi Gió Bắt Bóng:
"Chứng kiến băng tuyết tan chảy, tiếng cười và khúc ca như gió thổi qua thành phố trầm lặng khi xưa, Vua Sói già nua hướng về bạn cũ Phong Thần cảm thán..."
Truyền Thuyết Đuổi Gió Bắt Bóng:
"...'Thì ra, thế giới mà con người mong đợi, lại là như vậy'."
Truyền Thuyết Đuổi Gió Bắt Bóng:
"...Hành trình của kỵ sĩ vẫn chưa kết thúc, nhưng sói lại chọn nơi này để chia tay người bạn đồng hành."
Truyền Thuyết Đuổi Gió Bắt Bóng:
"Kết thúc của câu chuyện đã được viết nên... Đem tri thức được ban tặng lan tỏa khắp mặt đất, dâng tặng tất cả bản thân cho thế gian."
Venti:
Ừm, đây là phiên bản mà nhà thơ kể lại. Ngài Boreas, ngài có gì muốn bổ sung không?
Boreas:
...Ngươi không cần phải hỏi câu này đâu.
Paimon:
Hoá ra là thế... Boreas đã cùng vị kỵ sĩ đó trở lại Mondstadt từ một nghìn năm trước... rồi lại vì Mondstadt mới kia... mà tự mình...
Boreas:
Không cần cảm thán quá nhiều, đó chính là câu trả lời của ta, sự lựa chọn của ta.
Boreas:
Điều đáng cảm thán lại là "ta" ngàn năm trước đã ở lại Nod-Krai... Trái tim của Andrius, e rằng đến nay vẫn chưa được bình yên.
Boreas:
...Do đó mới bị thứ dị vật bỉ ổi kia lợi dụng kẽ hở để xâm nhập, trở thành nguồn gốc của hỗn loạn này.
Lohen:
Nhưng chúng tôi cũng từng điều tra dấu vết của Bắc Phong ở Nod-Krai, lúc đó không thấy có dấu hiệu bất ổn gì cả?
Boreas:
Andrius lẽ ra phải say giấc bên bờ hồ năm xưa... Có lẽ hàng loạt biến động gần đây ở Nod-Krai đã gây nên một loại "dư chấn" nào đó.
Boreas:
Hơn nữa, ta có thể ngửi thấy một mùi quen thuộc ở phía bên kia Địa Mạch... Mùi vị "nhuốm máu".
Nhà Lữ Hành:
Kỵ Sĩ Nhuốm Máu... Roland?
Paimon:
Vị Kỵ Sĩ Bắc Phong mạnh nhất... từ "Trắng" thành "Nhuốm Máu" kia sao? Đó không phải là người của năm trăm năm trước sao? Lẽ nào anh ta không phải người phàm?
Boreas:
Ít nhất trong ký ức của ta là như vậy, tuổi thọ của hắn đáng lẽ không khác gì người thường. Nhưng trước khi hắn cắt đứt liên hệ với Bắc Phong, nơi cuối cùng mà hắn đến...
Boreas:
Là vương quốc cổ mà các ngươi gọi là Khaenri'ah. Sau đó, hắn sống chết ra sao, ta cũng không thể biết được.
Nhà Lữ Hành:
Khaenri'ah năm trăm năm trước...
Venti:
...Muốn biết chi tiết hơn, có lẽ mọi người phải tự mình đến Nod-Krai một chuyến mới khám phá được.
Venti:
Đúng lúc "người bạn cũ" khác của chúng ta đang rảnh, nhờ người bạn đó đưa hai người đi chắc là nhanh nhất nhỉ?
Boreas:
Hừm... chẳng trách từ nãy đến giờ, ta đã ngửi thấy hơi thở của Đông PhongDvalin Thủ Hộ.
Venti:
Ngay cả Mondstadt cũng bị ảnh hưởng, thì e rằng Nod-Krai bây giờ cũng đã thành một mớ hỗn độn rồi? Hy vọng Varka còn xoay sở được.
Razor:
Varka,... gặp nguy hiểm? Tôi...
Venti:
À, người bạn này chở quá nhiều người một lúc thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Có lẽ chỉ có thể chở một người... cùng với một đồng đội thân hình nhỏ nhắn?
Nhà Lữ Hành:
...Hiểu rồi, để tôi đi.
Lohen:
...Thôi được, tuy không cam lòng, nhưng trận chiến ở Nod-Krai chỉ có thể giao cho người có lực chiến mạnh nhất thôi.
Lohen:
Tôi sẽ ở lại đây đối phó với Cuộc Săn Hoang Dã đang quấy nhiễu Mondstadt... cũng vừa hay thử luôn chiêu thức mà tôi mới nghĩ ra.
Razor:
Tôi...
Razor:
...Tôi cũng sẽ, ở lại Mondstadt... Có cậu ở đó, Varka, sẽ không sao... sẽ không sao...
Boreas:
...Razor, đưa ta VuốtLưỡi Kiếm Sắt của ngươi.
Boreas:
Lữ khách tóc vàng, hãy giao "tín vật" của ta cho Kỵ Sĩ Bắc Phong hiện tại.
Nhà Lữ Hành:
Đây là...
Boreas:
Đây chính là Linh Hồn Sói, là sức mạnh và ý niệm của ta. Tuy trước đây ta đã giao cho hắn một phần... Nhưng đây chắc hẳn vẫn có thể mang lại cho hắn thêm một chút trợ lực.
Venti:
Lãnh chúa của sói, từng ban sức mạnh linh hồn cho đàn sói dưới trướng, giúp trái tim của chúng mạnh mẽ hơn, nanh vuốt cũng sắc bén hơn.
Boreas:
...Nhưng trái tim và cơ thể con người không thể trực tiếp chứa đựng Linh Hồn Sói, nếu không sẽ rơi vào hỗn loạn... giống như cưỡng chế dung hợp đàn sói và dòng người.
Boreas:
Vì vậy để tránh linh hồn rơi vào hỗn loạn, chỉ có thể dùng VuốtLưỡi Kiếm Sắt tạm thời lưu giữ sức mạnh và ý niệm của ta.
Boreas:
Nhưng kỵ sĩ đó không thiếu "sức mạnh", điều hắn cần là "ý niệm" trong đó... Hừ, để hắn tự giải thích với các ngươi vậy.
Nhà Lữ Hành:
Lúc này chia Linh Hồn Sói ra... liệu có sao không?
Boreas:
Vua Sói Bắc Phong chưa yếu đến mức đó. Hơn nữa... còn có sự bảo vệ của Lupical, không phải sao?
Razor:
Tôi, sẽ bảo vệ... Lupical! Phía bắc, Varka, giao, giao cho cậu.
Venti:
Khi nào cậu chuẩn bị xong, thì nói với tôi nhé.
Nói chuyện với Venti
Venti:
Vậy trước khi xuất phát, cậu còn thắc mắc điều gì không? Đến Nod-Krai rồi e là không có cơ hội dừng lại nghỉ ngơi đâu.
Venti:
Nguồn gốc của cuộc hỗn loạn lần này chính là tàn dư mà vua của đàn sói, Ma Thần Bắc Phong Andrius để lại ở Nod-Krai.
Venti:
Nó từng vượt qua gió tuyết từ Nod-Krai đến đây, tranh giành quyền cai trị với Ma Thần RồngDecarabian Cuộn, nhưng lại tự nguyện rút khỏi cuộc tranh đấu khi tòa tháp cao sụp đổ.
Venti:
Sau đó, nó quay về phương Bắc chìm vào giấc ngủ ngàn năm, rồi cùng Kỵ Sĩ Bắc Phong đời đầu lên đường trở về, lấy danh hiệu Boreas để chứng kiến diện mạo mới của Mondstadt.
Venti:
Khi hình hài tạo thành từ linh hồn sói không thể duy trì được nữa, Boreas đã chủ động truyền sức mạnh của mình vào Địa Mạch... trở thành Bắc Phong Thủ Hộ của Mondstadt ngày nay.
Đến Nod-Krai
Dvalin:
Kỵ Sĩ Bắc Phong ở phía dưới, hai người xuống đi. Barbatos với ta có hẹn, gặp lại sau.
Paimon:
Được... Khoan đã? Xuống thế này sao? A a a...
Bạn lao xuống từ trên lưng Dvalin, xông thẳng vào chiến trường từ trên cao...
Vào chiến trường
Varka:
...Giữ vững đội hình! Chúng sắp vỡ trận rồi!
Ekbert:
Đội trưởng... đó... đó là...
Varka:
Ha, "viện binh"... cuối cùng cũng tới rồi!
Bạn đã nhanh chóng tiêu diệt Cuộc Săn Hoang Dã đang bao vây mọi người.
Nhà Lữ Hành:
Kỵ Sĩ Danh Dự báo cáo, Đại Đội Trưởng!
Paimon:
...Còn có tôi nữa!
Varka:
Tạm ổn, đám binh bét bị chúng tôi xử lý gần hết rồi. Có vẻ như "thủ lĩnh" của địch cũng sắp không ngồi yên được nữa.
Varka:
Chiến hay rút... Ngươi sẽ chọn thế nào đây?... "Kỵ Sĩ Bắc Phong mạnh nhất"?
???:
Quả nhiên, Cuộc Săn Hoang Dã tạm thời tập hợp chỉ là đám ô hợp, không thể sánh với đội quân được Rerir triệu hồi.
???:
Tuy nhiên, cũng đủ để thăm dò rồi. Ta đã nắm rõ chiến thuật của ngươi, và ngươi cũng đã biết chiến thuật của ta, vậy mới là "công bằng" trong đạo kỵ sĩ.
Roland:
Hẹn gặp lại, kỵ sĩ kế thừa danh hiệu Bắc Phong. Dù ngươi có ngăn cản hay không, ta cũng sẽ sửa chữa những bất công của thế giới này... Nhân danh Kỵ Sĩ Nhuốm Máu.
Varka:
Tạm thời rút lui rồi...
Paimon:
Cái tên trông giống Sói Bắc Phong kia... chính là Andrius sao? Nhưng tại sao hắn ta lại có thể chỉ huy Cuộc Săn Hoang Dã? Còn Kỵ Sĩ Nhuốm Máu mà hắn nói... lại là gì nữa?
Paimon:
Ừm... Thôi không quan tâm mấy chuyện đó nữa! Tóm lại thì đó chính là thủ lĩnh kẻ địch rồi phải không! Cứ để hắn ta chạy như vậy sao?
Varka:
Ha, không cần đuổi theo đâu. Tôi đã giao đấu với hắn một trận rồi, không phân thắng thua... Tóm lại thì hiện tại chúng ta quả thực chưa có cách đối phó với hắn.
Varka:
Ừm, về thân phận thực sự của kẻ địch, hiện vẫn đang phân tích, nhưng dù là Ma Thần bị Vực Sâu ăn mòn, hay kỵ sĩ trong truyền thuyết...
Varka:
"Giết chết" tên đó cũng không phải chuyện không thể, nhất là sau khi cậu quay trở lại đội.
Varka:
Nhưng điểm rắc rối nhất lại ở chỗ, hiện tại chúng ta không thể "giết chết" hắn ta.
Paimon:
Hả? Không lẽ tên đó... là bất tử sao?
Varka:
Không, theo cảm giác giao chiến trước đó, hắn ta không có khả năng khoa trương như vậy, cũng không có sức mạnh vô lý như Năm Tội Nhân.
Varka:
Nhưng so với Rerir trước đây, kẻ địch hiện tại rõ ràng biết cách tận dụng mọi thứ ở Nod-Krai hơn... bao gồm tàn dư của Andrius.
Nhà Lữ Hành:
...Tàn dư Ma Thần?
Varka:
...Có vẻ cậu cũng đã nhận ra điểm then chốt rồi.
Varka:
Albedo và Durin đang phân tích mẫu vật mà tôi đã chém xuống, các đồng minh của chúng ta cũng sẽ sớm quay về từ các chiến trường, lúc đó hãy cùng bàn bạc.
Varka:
...Trước khi quân viễn chinh khải hoàn, còn không ít khó khăn phải vượt qua.

Người Viễn Chinh Vận Mệnh
Trong bàn bói nước phản chiếu ảo ảnh của tương lai, trong linh hồn sói ẩn chứa ký ức của quá khứ...\nVận mệnh biến hóa vô thường.
Tới Pháo Đài Tây Phong để tham gia cuộc họp
Varka:
Ồ, Kỵ Sĩ Danh Dự, xem ra mọi người đã đến đông đủ rồi nhỉ?
Varka:
Albedo và Durin bên kia cũng sắp phân tích xong rồi, có muốn đợi họ luôn không?
Varka:
Được, trước đó nhờ cậu kể cho tôi nghe về tình hình ở Mondstadt nhé.
Thảo luận với mọi người
Sau khi kể lại cho Varka mọi chuyện đã xảy ra ở Mondstadt, các bạn lại tiếp tục giải thích cho mọi người trong cuộc họp về mối liên hệ giữa Ma Thần Bắc Phong và Kỵ Sĩ Nhuốm Máu...
Varka:
...Tình hình cơ bản là như vậy, Cuộc Săn Hoang Dã vốn đã mất đi sự thống lĩnh của Rerir bỗng bùng phát trở lại, phát động nhiều đợt tấn công.
Varka:
Theo thông tin từ Dòng Dõi Sương Nguyệt và Hội Đồng Bí Mật, không gian nơi Rerir ở không có biến động gì, chúng ta đang đối mặt với một kẻ thù hoàn toàn mới.
Ineffa:
Đang tổng kết hiện trạng, nên kẻ dẫn dắt Cuộc Săn Hoang Dã hiện tại là cá thể trông giống như "sói"? Ma Thần Bắc Phong, Andrius...
Flins:
Chính xác hơn là một ý chí khác đã kiểm soát Ma Thần ngày xưa... tên Kỵ Sĩ Nhuốm Máu Roland?
Jahoda:
Khoan đã khoan đã, tôi vẫn chưa hiểu! Tên Roland đó... không phải là người Mondstadt từ năm trăm năm trước sao?
Jahoda:
Sao bỗng nhiên lại liên quan đến Ma Thần từ một nghìn năm trước, và cả Cuộc Săn Hoang Dã hiện tại nữa chứ?
Albedo:
Phần này để chúng tôi giải thích nhé.
Albedo:
Các vị đã nghe qua "tác dụng bù trừ" chưa? Khi chức năng cơ thể sinh vật bị tổn thương, các bộ phận liên quan sẽ biến đổi để bù đắp...
Albedo:
Giống như khi một bên thận bị tổn thương, chức năng của bên còn lại sẽ được tăng cường; khi một động mạch chính bị tắc nghẽn, mạch phụ sẽ tuần hoàn mạnh hơn...
Albedo:
Sau khi Cuộc Săn Hoang Dã mất đi "thủ lĩnh" của chúng, từ ký ức trong dòng chảy Địa Mạch, Vực Sâu đã mô phỏng một lần nữa để tạo ra "thủ lĩnh" thích hợp nhất cho thời điểm này.
Albedo:
...Hình bóng phản chiếu của Roland, Kỵ Sĩ Nhuốm Máu.
Durin:
Ừm, nhưng dù "bù trừ" mạnh đến đâu thì cũng không thể sánh ngang với bản gốc.
Durin:
Dù là sức mạnh áp đảo của Rerir, hay khả năng ngụy trang thành người khác, đều không thể tái hiện trên hình bóng phản chiếu này.
Durin:
Vì vậy Vực Sâu đã lợi dụng mối liên hệ giữa Roland và Bắc Phong để bù đắp cho sức mạnh còn thiếu hụt.
Albedo:
Hình bóng phản chiếu đó đã ăn mòn và khống chế Ma Thần Bắc Phong đang ngủ say gần Amsvartnir, cuối cùng trở thành con quái thú khổng lồ mà chúng ta đã thấy.
Albedo:
...Nhưng tại sao Vực Sâu lại chọn và có thể chọn Roland để mô phỏng, hiện tại vẫn chưa rõ.
Varka:
Ha, có lẽ là khi hắn lang thang khắp Teyvat, đã có dính líu đến Nod-Krai hay Vực Sâu chăng? Những chuyện này tính sau vậy.
Paimon:
Đến đây tôi vẫn còn hiểu được... nhưng trước đó anh nói là không thể giết chết hắn là sao?
Varka:
Bởi vì một Ma Thần đã chết có thể còn nguy hiểm hơn khi còn sống.
Varka:
Theo thông tin mà quân viễn chinh thu thập được, sức mạnh bùng phát khi bất kỳ Ma Thần nào ngã xuống đều có thể tạo ra hiện tượng lạ được xem như thiên tai trong mắt người phàm.
Varka:
Mà oán niệm sau khi Ma Thần chết sẽ mang lại hậu hoạ vô tận... Một khi "tàn dư Ma Thần" thấm vào đất, dù trải qua ngàn năm cũng không thể loại trừ tận gốc được.
Varka:
Vùng đất này đã bị Cuộc Săn Hoang Dã tàn phá, nếu còn thêm tàn dư Ma Thần nữa thì sẽ là một thảm họa cho tất cả những người đang sinh sống ở đây.
Ineffa:
Xin hỏi, trong cơ sở dữ liệu của tôi đúng là có ghi chép về những thảm họa do tàn dư Ma Thần gây ra... Nhưng hình như cũng có trường hợp Ma Thần tự nhiên chết đi?
Ineffa:
Ở Natlan, sự thay đổi Ma Thần đã trở thành chuyện thường tình; còn một vị Ma Thần Bắc Phong "khác" ở Mondstadt, cũng từng trải qua cái chết đúng không?
Varka:
Câu hỏi hay đấy! Kỵ Sĩ Danh Dự, trước đó cậu nói Vua Sói của Mondstadt nhờ cậu đưa thư đến phải không? Bây giờ thì lấy ra đi, dùng nó để giải thích sẽ nhanh hơn.
Varka:
...Đến đây nào, Boreas.
Boreas:
...Tuổi thọ của hình hài này đã đến hồi kết, e rằng ta không thể tiếp tục đồng hành cùng ngươi được nữa.
Boreas:
Linh hồn ta sẽ chìm vào tĩnh lặng nhất thời, còn sức mạnh sẽ hòa vào Địa Mạch nơi đây... Có lẽ đây là điều duy nhất mà "sói" có thể làm cho "con người".
Boreas:
Không cần đau buồn cho ta, đây là chốn về ta tự chọn. Ngược lại là ngươi... phải đến lúc nào nơi nào, mới có thể kết thúc hành trình lang thang của mình đây?
Boreas:
Hừm, điều ước trước khi ngủ sao? ...Vậy hãy hát cho ta một bài nữa đi, dùng giai điệu mà ngươi hay ngâm nga ở quán rượu ấy.
Kỵ Sĩ Lang Thang:
...♪
Nhà Lữ Hành:
Đây là...
Varka:
Cậu cũng có thể nhìn thấy sao? Khả năng cảm nhận thật mạnh mẽ... Không hổ là...
Varka:
Tóm lại, đây là "ý niệm" cuối cùng của Boreas trước khi hòa vào Địa Mạch, cũng là lý do vì sao Mondstadt ngày nay có thể tránh khỏi tác hại của tàn dư Ma Thần.
Varka:
Vào phút cuối đời, Boreas đã đưa ra một quyết định, hòa toàn bộ sức mạnh của mình vào Địa Mạch, trở thành nền tảng bảo vệ Mondstadt...
Ineffa:
...Đây cũng chính là "câu trả lời" mà Andrius đã tìm kiếm từ hàng ngàn năm trước phải không?
Varka:
Ừm, và điều chúng ta dự định làm bây giờ, chính là đưa ý niệm, quyết định khi đó... trở lại "trái tim" của Andrius.
Varka:
Giúp Ma Thần bị Vực Sâu ăn mòn thoát khỏi sự không chế, và một lần nữa đưa ra lựa chọn như khi đó...
Nhà Lữ Hành:
...Hòa mình vào Địa Mạch!
Flins:
Ra vậy, nếu đây cũng là mong muốn của "bản thân" Ma Thần... thì nghe có vẻ là một phương án khá khả thi đấy.
Jahoda:
Còn có cả cách hay như thế à? Vậy họp làm gì nữa? Đi tìm hắn luôn đi!
Varka:
Haha... Tuy nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế chỉ dựa vào suy nghĩ này thôi thì rất khó để xuyên phá sự khống chế của Vực Sâu để đi vào "trái tim" của Andrius.
Varka:
...Còn phải tìm cách làm cho ý niệm trên thanh kiếm này trở nên mãnh liệt và kiên cường hơn nữa.
Albedo:
Hiện tại Boreas đang phải chống lại sự ăn mòn của Vực Sâu đối với Địa Mạch Mondstadt, nên không thể gửi thêm sức mạnh đến đây.
Albedo:
Nhưng trong quá trình đồng hành cùng Kỵ Sĩ Bắc Phong đời đầu, vì hình thể không ổn định nên đã để lại rất nhiều mảnh vỡ của Linh Hồn Sói...
Albedo:
Chỉ cần thu thập các mảnh vỡ dọc đường, sẽ có thể củng cố ý niệm "hòa vào Địa Mạch".
Paimon:
Hmm... Vậy những mảnh vỡ này vẫn còn rải rác dọc theo hành trình của họ sao... Từ Nod-Krai đến Mondstadt, xa như vậy thì làm sao mà tìm được chứ?
Varka:
Haha, không cần lo về điều đó đâu, ngoại trừ mấy mảnh rơi ở Nod-Krai...
Varka:
Phần lớn đã ở trong thanh kiếm này rồi... Tôi đã nhặt chúng trên đường viễn chinh đấy.
Paimon:
Hả? Thật... thật sao?
Varka:
Chúng tôi không phải không làm gì trong suốt hành trình viễn chinh đâu. Trước khi đến đây, quân viễn chinh đã chuẩn bị kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Varka:
Không chỉ Cuộc Săn Hoang Dã, Vực Sâu... cả Ma Thần ngày xưa còn sót lại ở Nod-Krai cũng từng là mục tiêu chuẩn bị của chúng tôi.
Flins:
Nghe có vẻ như anh đã chuẩn bị cho những chuyện này từ rất lâu rồi nhỉ? Cứ như thể đã nhìn thấy trước vận mệnh vậy.
Varka:
Quá khen rồi, nhờ phúcBàn Bói Nước của vài người bạn, tôi đã thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của "vận mệnh"...
Varka:
Nhưng điều tôi có thể "thấy trước" chỉ đơn giản là "phương Bắc đang ấp ủ thảm họa Vực Sâu" mà thôi. Nếu không thì trước đây chúng tôi cũng chẳng phải đánh đấm vất vả như vậy.
Varka:
Ngoài ra, tất cả chỉ là suy đoán và kế hoạch dự phòng. Nếu không cần dùng đến thì còn gì bằng, nhưng khi thực sự cần đến, thì thật may vì đã có sự chuẩn bị từ trước.
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ chính là lúc đó.
Varka:
Ừm, tiếp theo mới là trọng tâm... Để củng cố thêm ý niệm trong thanh kiếm này, chúng ta còn cần thu thập những mảnh Linh Hồn Sói rải rác ở khắp Nod-Krai.
Varka:
Theo lời Boreas trước khi xuất chinh, lúc mới khởi hành là lúc hình thể không ổn định nhất, nên những mảnh vỡ lưu lạc ở đây cũng là mãnh liệt nhất.
Varka:
Vừa đến Nod-Krai, chúng tôi đã đụng độ với Cuộc Săn Hoang Dã, sau đó lại chạm trán Dottore... Mãi cho đến gần đây mới xác nhận được còn lại ba mảnh vỡ.
Paimon:
Được rồi, nghe có vẻ vẫn phải chạy ba chuyến nhỉ...
Varka:
...Một trong số đó tôi đã thu thập xong trước khi "Roland" xuất hiện. Một chỗ khác đã xác định được vị trí, tôi sẽ đi xử lý ngay.
Varka:
Chỉ còn mảnh vỡ cuối cùng, hiện tại tôi mới chỉ xác định được phạm vi sơ bộ, cần nhờ các vị hỗ trợ điều tra kỹ hơn.
Nhà Lữ Hành:
...Hiệu suất hành động thật cao!
Varka:
Nhưng dù sao kẻ địch cũng là hình bóng phản chiếu của tên Roland đó, hắn cũng hiểu rõ lịch sử Bắc Phong, chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn cản... Lúc đó phải nhờ vào mọi người rồi!
Durin:
Kẻ địch đến từ Mondstadt... vốn dĩ nên để người Mondstadt chúng ta đánh bại.
Flins:
Nếu là đối phó với Cuộc Săn Hoang Dã, thì Người Giữ Đèn cũng sẽ hợp tác hết mình.
Ineffa:
Xưởng Krumkake Clink-Clank cũng sẽ hỗ trợ hết mình.
Jahoda:
(...Hả? Vậy mình đến đây để làm gì? Trước đó hình như có ký một hợp đồng gì đó? Nhưng mình còn chưa đọc kỹ... mà dài thế này thì ai lại đi đọc kỹ chứ!)
Varka:
Ha... Thật đáng tin cậy. Việc truyền tin và liên lạc trên chiến trường sẽ do người bạn từ Hội Đồng Bí Mật đảm nhận, trông cậy vào cô nhé, Jahoda!
Flins:
Xông pha giữa chiến trường nơi đội quân Cuộc Săn Hoang Dã và Ma Thần ngày xưa hoành hành ư? Không ngờ Jahoda lại dũng cảm đến vậy.
Ineffa:
Đánh giá về Jahoda đã được cập nhật. Lần sau tôi sẽ dùng nguyên liệu cao cấp hơn để chiêu đãi cô.
Jahoda:
(...Biết ngay mà, tiền này không dễ kiếm chút nào!)
Varka:
Tôi sẽ đi xử lý mảnh vỡ Linh Hồn Sói đã xác định được vị trí trước, có tiến triển gì thì báo cho tôi biết nhé.
Varka:
Ngoài ra, Путешественник có thể cùng tôi đi xử lý mảnh vỡ không? Với thể chất đặc biệt của cậu... chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều.
Varka:
Được, thời gian gấp rút, lập tức khởi hành thôi, giải tán!
Đến chỗ Linh Hồn Sói
Paimon:
Mảnh Linh Hồn Sói mà anh nói ở đây à? Sao tôi không thấy vậy?
Varka:
Ừm... Xem ra vẫn còn một chút trở ngại nhỏ. Có thể giao cho cậu được không? Kỵ Sĩ Danh Dự.
Dọn dẹp chướng ngại vật
Varka:
Путешественник, Paimon, đợi đánh xong trận này rồi cùng tôi về quê uống...
Paimon:
Dừng lại! Anh định nói là về quê uống rượu chứ gì! Trước khi chiến đấu tuyệt đối không được nói lung tung đâu!
Varka:
Ồ? Thôi được rồi, vốn định khuấy động bầu không khí một chút... Vậy hay là xem thử ảnh tôi chụp với mọi người trước khi xuất chinh nhé?
Paimon:
Dừng lại dừng lại! Thay vì nói mấy chuyện này thì tốt hơn hết là nên nhanh chóng tìm mảnh Linh Hồn Sói!
Thu thập mảnh Linh Hồn Sói
Paimon:
Đây chính là mảnh vỡ Linh Hồn Sói sao? Tiếp theo phải làm gì?
Varka:
Tôi đã hỏi Boreas về kỹ thuật ký gửi gắm linh hồn vào vật thể. Chỉ cần chuyển nó vào thanhNanh Vuốt Thép kiếm của tôi là được.
Varka:
Giống như lần trước ở doanh trại vậy... Nhưng lần này cần mọi người lui ra xa một chút, đề phòng bất trắc.
Kỵ Sĩ Lang Thang:
...Ý ngươi là, bản thân không biết cách "yêu" con người, cũng không hiểu "tình yêu" của loài người ư? Phì...
Boreas:
...Sao ngươi lại cười?
Kỵ Sĩ Lang Thang:
Xin lỗi, chỉ là cảm thấy... việc ngươi suy xét đến những điều này, cũng đã chứng tỏ được rằng trong lòng ngươi có chứa "tình yêu" rồi.
Kỵ Sĩ Lang Thang:
Ta có linh cảm rằng, khi chuyến hành trình này kết thúc, ngươi sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình? Về việc làm sao để "yêu" con người...
Roland:
...Không, ngươi nhầm rồi. Cuối con đường này không hề có sự cứu rỗi nào cả.
Roland:
...Dù có bị máu nhuộm đen, cũng phải giữ vững màu trắng thuần khiết.
Roland:
Nếu chỉ có trung thành với Vực Sâu mới có thể cắt đứt sự bất công của số mệnh, thì ta sẽ phụng sự dưới danh nghĩa của nó.
Varka:
Hmm...!
Paimon:
Varka...!
Varka:
Quả nhiên, nơi này đã bị ý chí của "hình bóng phản chiếu" ăn mòn rồi... Phù... Tôi không sao, đã sớm đề phòng rồi, chút tạp chất này không đủ gây nguy hiểm gì.
Varka:
Chúng ta đến cũng kịp thời, "hình bóng phản chiếu" vẫn chưa ăn mòn hoàn toàn. Xử lý một chút chắc không thành vấn đề.
Varka:
Ừm... Thanh tẩy tạp chất của Vực Sâu, đúng là một kế hoạch dự phòng, nhưng mục đích tôi mời cậu đến không chỉ có thế.
Varka:
Cậu có thể thử "đảo ngược" quá trình ăn mòn này không... Không phải là thanh tẩy, mà là tách rời phần của "Roland" ra khỏi Linh Hồn Sói.
Paimon:
Đảo ngược... Tách rời ư? Tại sao phải làm như vậy?
Varka:
Trước hết là muốn kiểm chứng... Tiếp đến là muốn xem ký ức của Roland. Chẳng phải có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao.
Varka:
Để tôi nhớ lại xem khi đó như thế nào nhỉ... "Từ ngàn cơn gió neo giữ một nỗi nhớ duy nhất, bắt lấy làn gió độc nhất ấy"?
Nhà Lữ Hành:
...Nghe không hiểu gì hết!
Varka:
Hahaha... Thật ra tôi cũng nghe không hiểu!
Nhà Lữ Hành:
Này...!
Paimon:
Nghe cứ như câu mà nhà thơ bí ý tưởng bịa ra vậy... Ơ, chẳng lẽ là vậy thật ư?
Varka:
Ban đầu tôi nghĩ, nếu là cậu thì có thể nghe ra được chút manh mối gì... nhưng xem ra vẫn phải đổi sang cách miêu tả gần với góc nhìn của "con người" hơn...
Varka:
...Путешественник, khi ở Natlan cậu đã từng có trải nghiệm dò tìm Tên Cổ rồi phải không?
Varka:
Việc dò tìm Tên Cổ từ dòng chảy khái niệm của Vương Quốc Dạ Thần... Về nguyên lý thì chắc cũng tương tự vậy.
Paimon:
Nhưng lúc đó có cả "thuyền" lẫn "lưới" cơ mà... Còn bây giờ thì chẳng có gì cả!
Varka:
Mảnh vỡ này so với Vương Quốc Dạ Thần thì cùng lắm cũng chỉ cỡ một vũng nước thôi, không cần "thuyền" để chở. Còn về "lưới" thì... tôi có nghe nói là...
Hồi Ức Của Varka:
"Nỗi nhớ và tình cảm như sợi tơ đan xen, vừa có thể trở thành lưới, vừa có thể trở thành dây, phân tách yêu và hận, gắn kết các vật thể và sự kiện lại với nhau."
Hồi Ức Của Varka:
"...Lấy nỗi nhớ neo giữ sự tồn tại, dẫn dắt cảm xúc xuất hiện."
Paimon:
Hơn nữa, chúng ta đâu thân quen với Roland? Làm sao mà dựa vào "nỗi nhớ" để neo giữ hắn được chứ?
Varka:
Ừm... thử dùng cái này xem sao?
Paimon:
Cái này là gì vậy? Trông có vẻ cũ kỹ quá...
Varka:
Đây là bức thư mà Kỵ Sĩ Bắc Phong năm trăm năm trước, "sói con" Rostam chưa kịp gửi đi, là thư viết cho đệ tử của mình, "Kỵ Sĩ Trắng" Roland.
Nhà Lữ Hành:
Đồ cổ mà có thể tùy tiện lấy ra vậy sao!
Varka:
Sau khi Rostam hy sinh trong thảm họa Vực Sâu, Roland rời Mondstadt lang thang khắp nơi. Đại Đội Trưởng Arundolyn lúc bấy giờ đã từng muốn chuyển bức thư này đến tay Roland...
Varka:
Đáng tiếc Sư Tử ÁnhArundolyn Sáng cả đời cũng không đuổi kịp đệRoland tử của chiếcRostam bóng của mình, nên bức thư này đã được lưu giữ mãi trong Đội Kỵ Sĩ.
Paimon:
Đúng là một món đồ cổ không tầm thường... Nhưng nó thực sự có thể dùng để neo giữ Roland được sao?
Varka:
Haha... Tôi cũng không biết.
Paimon:
Này! Tôi còn tưởng anh đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi cơ! Hóa ra là chẳng chuẩn bị gì cả sao!
Varka:
Ừm... So với việc chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi mới hành động, tôi thuộc tuýp vừa hành động vừa chuẩn bị. Dù là lúc viễn chinh hay bây giờ cũng vậy.
Varka:
Hơn nữa, có người đã từng nói rằng, thơ ca và thư đều là cách sơ khai nhất con người dùng để gửi gắm nỗi nhớ? Dù sao thì thử xem cũng chẳng thiệt gì?
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì thử xem sao...
Varka:
Ồ... Thành công thật sao?
Paimon:
...Vậy ra trong lòng anh vốn cũng không chắc sao!
Varka:
Linh hồn bị đồng hóa thực sự có thể bị đảo ngược... giống như người đó nói vậy...
Nhà Lữ Hành:
...Bắt được rồi!
Roland:
...Nếu những gì ngươi nói đều là sự thật...
Roland:
Ma vật ta tiêu diệt, chính nghĩa ta theo đuổi... Phàm nhân muốn thoát khỏi vận mệnh bi thảm này chỉ có một con đường duy nhất.
Roland:
Vương quốc cổ xưa vĩ đại đã bị giáng xuống trừng phạt bất nghĩa, người dân nơi đó bị biến thành quái vật.
Roland:
Đạo kỵ sĩ của ta, nào có thể chịu được sự bất công đó?
Roland:
Nếu như Vực Sâu là tên của nó... Vậy ta sẽ trung thành với Vực Sâu.
???:
...Đây chính là câu chuyện cuối cùng của Kỵ Sĩ Nhuốm Máu, từ đó từ biệt với thế giới loài người...
Vedrfolnir:
...Các ngươi cũng thấy thật mỉa mai phải không? Kỵ sĩ Bắc Phong.
Varka:
...!
Varka:
...Đôi mắt kia... Dainsleif? Không đúng... Tuy rất giống, nhưng không phải anh ta.
Varka:
Khi chúng ta nhìn về quá khứ, hắn cũng đang nhìn chằm chằm chúng ta sao? Tên đó, chẳng lẽ là...
Varka:
Xem ra chuyện là như vậy: Roland sau khi rời khỏi Mondstadt đã lang thang khắp nơi. Sau khi đi sâu vào lòng đất, thì gặp được chỉ thị của "Tiên Tri".
Varka:
Hắn biết được bi kịch của Khaenri'ah, coi phán quyết của chư thần là bất công lớn nhất, từ đó đầu quân cho Vực Sâu...
Varka:
Cùng với kiến thức, sức mạnh và tất cả những gì hắn có... Chính vì thế Vực Sâu ngày nay mới có thể tái hiện "hình bóng phản chiếu" của Roland!
Paimon:
Lẽ... lẽ nào lần này chúng ta sẽ phải đối đầu với "Tiên Tri" ư?
Nhà Lữ Hành:
(Không... Người sáng lập Giáo Đoàn Vực Sâu cũng từng nhận được "chỉ thị"... Ít nhất từ trải nghiệm của hắn...)
Nhà Lữ Hành:
..."Tiên Tri" có lẽ sẽ không can thiệp trực tiếp.
Varka:
Ừm, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu đối thủ thực sự có thể nhìn thấy tương lai, thì các hành động trước đó của Cuộc Săn Hoang Dã và "Roland" đáng lẽ phải chính xác và chí mạng hơn.
Varka:
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là chúng ta có thể xem nhẹ lợi thế tình báo của Roland. Dù không có "Tiên Tri" can thiệp...
Varka:
...Tất cả Cuộc Săn Hoang Dã đều có thể trở thành tai mắt của Roland lúc này. Muốn thắng họ về mặt chiến lược, chúng ta phải suy tính trước một bước nữa.
Varka:
...Путешественник, tôi có một kế hoạch muốn trao đổi với cậu.
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ? Sao không nói trong lúc họp?
Varka:
Haha, càng ít người biết thì càng ít khả năng bị lộ mà. Hơn nữa khi đó, cái này còn chưa tính là kế hoạch...
Varka giải thích kế hoạch của mình...
Varka:
...Kế hoạch là như vậy. Xin lỗi nhé, lại phải phiền cậu rồi.
Varka:
Trên đời này chẳng có kế hoạch nào là không mạo hiểm cả, nếu có thể giải quyết triệt để hậu họa của một Ma Thần thì cũng đáng để mạo hiểm một phen mà nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Nhưng không ai có thể đảm bảo thành công cả?
Varka:
...Dù có thất bại thì Anselm và Albedo cũng có thể thay tôi chỉ huy, chưa kể bên Mondstadt còn có Jean nữa.
Paimon:
Chắc... chắc là vẫn còn cách khác chứ? Ví dụ như kế hoạch dự phòng của kế hoạch dự phòng gì đó...
Varka:
Giá như có thì hay biết mấy... nhưng hình như kẻ địch không định cho chúng ta thêm thời gian nữa.
Jahoda:
Này... bên mọi người xong việc chưa!
Varka:
Ừm! Mảnh vỡ Linh Hồn Sói ở đây đã thu thập xong rồi, bên mọi người thế nào?
Jahoda:
...Tình hình tệ lắm! Đây là lần đầu tôi thấy nhiều Cuộc Săn Hoang Dã như vậy! Mau đến hỗ trợ nào!
Varka:
Đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa, lần này cứ tin tôi đi!
Varka:
Haha, ai bảo tôi là Đại Đội Trưởng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong chứ? Nhờ cậu đấy, Kỵ Sĩ Danh Dự.
Nói chuyện với Jahoda
Varka:
Jahoda, tình hình tiền tuyến thế nào?
Jahoda:
Phù... Chúng tôi xuất phát chưa lâu thì đã gặp phải trở ngại, Albedo đề nghị chia thành hai tiểu đội tiếp tục trinh sát, còn anh ấy cùng những người khác dẫn lực lượng chính đi kiểm soát Cuộc Săn Hoang Dã.
Varka:
Phán đoán hợp lý, xác định vị trí Linh Hồn Sói mới là chìa khóa chiến lược, nếu là tôi cũng sẽ làm như vậy.
Jahoda:
Nhưng có vẻ đối phương cũng đã nhìn ra ý đồ này rồi! Giờ hai tiểu đội đó đều gặp rắc rối... À, tôi có mang bản đồ, vừa xem vừa nói.
Jahoda:
Trước khi gặp kẻ địch, nơi chúng tôi suy đoán có mảnh vỡ đại khái là vùng này...
Jahoda:
Tiểu đội đang gặp khó khăn ở hai vị trí này! Không chừng họ đã phát hiện được thông tin chính xác hơn?
Varka:
Nhưng Cuộc Săn Hoang Dã đang ngăn chặn họ truyền tin về, đúng không? Bây giờ còn đội quân nào có thể đi hỗ trợ không?
Jahoda:
Lực lượng chính của các bên đều không thể thoát thân được, chỉ còn sót lại...
Ineffa:
...Tiểu đội hậu cần.
Jahoda:
Ineffa?!
Ineffa:
Đã đến khu vực đáp chỉ định, bắt đầu báo cáo tình hình hiện tại...
Ineffa:
Tiểu đội này ban đầu hỗ trợ Aino chuẩn bị dự trữ chiến thuật, nhưng sau khi biết tình hình hiện tại, đã yêu cầu đến chi viện cho tiền tuyến, hiện đang ở gần đây chờ lệnh.
Varka:
Tuyệt vời... đúng lúc lắm.
Jahoda:
Nói chứ, bay giỏi thế thì lẽ ra cô phải đảm nhận việc truyền tin chứ!
Ineffa:
Rất tiếc, thiếu hỗ trợ từ bệ phóng trong xưởng, mô đun phản lực tầm ngắn vẫn đang trong thời gian làm mát... Năm phút nữa mới có thể trở lại chiến trường. Tiếp tục cố gắng nhé, Jahoda.
Ineffa:
Tình hình của tiểu đội hậu cần cũng không mấy lạc quan... Lượng dự trữ chiến thuật họ mang theo chỉ đủ cho một trận... Phải chi viện bên nào đây?
Varka:
Cả hai bên đều cần! Sau khi giúp một đội thoát khỏi nguy hiểm, sẽ có quân lực hỗ trợ đội còn lại! Chúng tôi sẽ xuất phát ngay, chuyện liên lạc vẫn phải nhờ cô rồi!
Jahoda:
À... Cứ, cứ giao cho tôi, ha... haha...
Đến hỗ trợ tiểu đội tác chiến
Chi Viện Tiểu Đội Kỵ Sĩ Tây Phong
Paimon:
A... là Cuộc Săn Hoang Dã! Chúng ta nhanh đi giúp thôi!
Varka:
Không đúng... Giao chiến lâu như vậy rồi mà tấn công của Cuộc Săn Hoang Dã vẫn không hề suy giảm... Chẳng lẽ chúng có cách để được tiếp viện?
Varka:
Đừng liều lĩnh để bị cuốn vào tiết tấu của địch! Đội hậu cần, quan sát xung quanh xem có địa hình nào có thể lợi dụng không!
Erminie:
Rõ...
Varka:
Tốt, nghe hiệu lệnh của tôi rồi hành động!
Varka:
...!!
Erminie:
Tiểu Đội Hậu Cần! Bắt đầu bố trí!
Ekbert:
Đại Đội Trưởng! Kỵ Sĩ Danh Dự! Tuyệt quá!
Leifhelm:
Cẩn thận! Những tên này... không biết chúng chui ra từ đâu, giết mãi không hết!
Varka:
Quả nhiên là thế... Vậy thì cho chúng một đòn thật mạnh, khiến tốc độ tiếp viện không theo kịp tốc độ tiêu diệt! Cố lên nào, chờ đội hậu cần chuẩn bị xong!
Erminie:
...!
Varka:
...Là tín hiệu bố trí hoàn tất?
Varka:
Đến lúc rồi! Rút lui về phía sau!
Các Kỵ Sĩ:
...Rõ!
Varka:
Chuẩn bị... Bắn!
Các Ma Vật:
...!
Tiểu đội hậu cần đã kích hoạt bẫy được mai phục sẵn từ lâu. Sau một trận nổ dữ dội, cuộc tấn công của Cuộc Săn Hoang Dã đã hoàn toàn bị hóa giải...
Varka:
Số lượng kẻ địch đã giảm mạnh, muốn trở lại quy mô lớn chắc có lẽ phải đợi một thời gian dài.
Varka:
Tranh thủ nghỉ chút đã, nói thử xem mọi người điều tra được những gì rồi?
Winfried:
Rõ...!
Winfried:
Sau khi rà soát, phạm vi khu vực có mảnh vỡ có thể thu hẹp lại còn chừng này...
Paimon:
Phạm vi này cũng không nhỏ mà!
Winfried:
Chúng tôi và Ratnik tách ra điều tra, có lẽ phía họ sẽ có thêm thông tin?
Varka:
Ừm, tôi đang chuẩn bị qua bên đó hỗ trợ, dù cho có thông tin hay không... Mọi người vẫn theo kịp chứ?
Winfried:
Dĩ nhiên rồi! Đại Đội Trưởng!
Erminie:
Chúng tôi đã dùng hết dự trữ chiến thuật, tiếp theo sẽ ở lại đây để tiếp tục tiêu diệt những Cuộc Săn Hoang Dã mới xuất hiện.
Erminie:
Không còn lợi thế về số lượng như trước, bọn chúng sẽ không thể gây ra mối đe dọa nào nữa, nên cứ yên tâm đi hỗ trợ chiến trường tiếp theo.
Chi Viện Tiểu Đội Người Giữ Đèn
Paimon:
A... là Cuộc Săn Hoang Dã! Chúng ta nhanh đi giúp thôi!
Varka:
Không đúng... Giao chiến lâu như vậy rồi mà tấn công của Cuộc Săn Hoang Dã vẫn không hề suy giảm... Chẳng lẽ chúng có cách để được tiếp viện?
Varka:
Đừng liều lĩnh để bị cuốn vào tiết tấu của địch! Đội hậu cần, quan sát xung quanh xem có địa hình nào có thể lợi dụng không!
Erminie:
Rõ! Báo cáo, gần đây có vị trí có thể đặt chất nổ!
Varka:
Tốt, nghe hiệu lệnh của tôi rồi hành động!
Varka:
...!!
Erminie:
Tiểu Đội Hậu Cần! Bắt đầu bố trí!
Virtanen:
Ngài Varka? Путешественник? Tuyệt quá!
Vytautas:
Cẩn thận! Những tên này... có thể liên tục ùa ra từ màn sương, căn bản không thể diệt hết!
Varka:
Quả nhiên là thế... Vậy thì cho chúng một đòn thật mạnh, khiến tốc độ tiếp viện không theo kịp tốc độ tiêu diệt! Cố lên nào, chờ đội hậu cần chuẩn bị xong!
Erminie:
...!
Varka:
...Là tín hiệu bố trí hoàn tất?
Varka:
Đến lúc rồi! Rút lui về phía sau!
Các Người Giữ Đèn:
Rõ!
Varka:
Chuẩn bị... Bắn!
Các Ma Vật:
...!
Tiểu đội hậu cần đã kích hoạt bẫy được mai phục sẵn từ lâu. Sau một trận nổ dữ dội, cuộc tấn công của Cuộc Săn Hoang Dã đã hoàn toàn bị hóa giải...
Varka:
Số lượng kẻ địch đã giảm mạnh, muốn trở lại quy mô lớn chắc có lẽ phải đợi một thời gian dài.
Vytautas:
Các vị kỵ sĩ, thay mặt tiểu đội Người Giữ Đèn, xin cảm ơn sự hỗ trợ của các vị!
Varka:
Không cần khách sáo, trước Vực Sâu chúng ta đều là người cùng thuyền, trước tiên hãy nói về tình báo mà mọi người thu thập được nào.
Vytautas:
...Được.
Vytautas:
Sau khi rà soát, phạm vi khu vực có mảnh vỡ có thể thu hẹp lại còn chừng này...
Paimon:
Phạm vi này cũng không nhỏ mà!
Vytautas:
Chúng tôi và Kỵ Sĩ Tây Phong tách ra điều tra, có lẽ phía họ sẽ có thêm thông tin?
Varka:
Ừm, tôi đang chuẩn bị qua bên đó hỗ trợ, dù có thông tin hay không... Có thể nhờ mọi người giúp đỡ không?
Vytautas:
Luôn sẵn sàng, ngài Varka.
Erminie:
Chúng tôi đã dùng hết dự trữ chiến thuật, tiếp theo sẽ ở lại đây để tiếp tục tiêu diệt những Cuộc Săn Hoang Dã mới xuất hiện.
Erminie:
Không còn lợi thế về số lượng như trước, bọn chúng sẽ không thể gây ra mối đe dọa nào nữa, nên cứ yên tâm đi hỗ trợ chiến trường tiếp theo.
Đến hỗ trợ tiểu đội khác
Ekbert:
Đại Đội Trưởng! Kỵ Sĩ Danh Dự! Tuyệt quá!
Leifhelm:
Cẩn thận! Những tên này... không biết chúng chui ra từ đâu, giết mãi không hết!
Vytautas:
Ban nãy không rảnh tay, nhưng bây giờ chắc có thể thử tìm ra nguồn gốc trong sương mù, rồi triệt tiêu hoàn toàn sự xuất hiện của Cuộc Săn Hoang Dã.
Varka:
Vậy à? Thế thì nhờ mọi người rồi! Này, có nghe thấy không? Cố lên, thể hiện khí thế của Kỵ Sĩ Tây Phong xem nào!
Các Kỵ Sĩ:
...Rõ!
Varka:
Hmm, Cuộc Săn Hoang Dã ở đây... cũng giống như lúc nãy, giết mãi không hết à?
Virtanen:
Có viện quân?... Này! Nhờ mọi người kìm chân chúng một lát! Chúng tôi cần thời gian để xua tan lớp sương mù chết tiệt này!
Varka:
Được! Mọi người nghe rõ rồi chứ! Chúng ta lên thay họ...
Các Kỵ Sĩ:
...Rõ!
Dưới sự chỉ huy của Varka, Người Giữ Đèn phối hợp tác chiến cùng Kỵ Sĩ Tây Phong, sương mù được xua tan, Cuộc Săn Hoang Dã cũng bị tiêu diệt gần hết...
Nói chuyện với Varka
Varka:
Phù... cuối cùng cũng xử lý xong rồi.
Vytautas:
Các vị kỵ sĩ, thay mặt tiểu đội Người Giữ Đèn, xin cảm ơn sự hỗ trợ của các vị!
Varka:
Không cần khách sáo, trước Vực Sâu chúng ta đều là người cùng thuyền, trước tiên hãy nói về tình báo mà mọi người thu thập được nào.
Vytautas:
...Được.
Vytautas:
Sau khi rà soát, phạm vi khu vực có mảnh vỡ có thể thu hẹp lại còn chừng này...
Paimon:
Ồ ồ! Cảm giác lần này có thể xác định mục tiêu rồi đấy!
Varka:
Nhưng trên đường đi chắc vẫn còn nhiều Cuộc Săn Hoang Dã chặn đường lắm... có thể phiền mọi người tiếp tục hỗ trợ không?
Vytautas:
Luôn sẵn sàng, ngài Varka.
Varka:
Tốt... Phía trước chính là mục tiêu cuối cùng rồi! Chúng ta xuất phát thôi!
Varka:
Phù... cuối cùng cũng xử lý xong rồi.
Varka:
Tranh thủ nghỉ chút đã, nói thử xem mọi người điều tra được những gì rồi?
Winfried:
Rõ...!
Winfried:
Sau khi rà soát, phạm vi khu vực có mảnh vỡ có thể thu hẹp lại còn chừng này...
Paimon:
Ồ ồ! Cảm giác lần này có thể xác định mục tiêu rồi đấy!
Varka:
Nhưng trên đường đi chắc vẫn còn nhiều Cuộc Săn Hoang Dã chặn đường lắm... Mọi người còn đủ sức tiếp tục không?
Winfried:
Dĩ nhiên rồi! Đại Đội Trưởng!
Varka:
Tốt... Phía trước chính là mục tiêu cuối cùng rồi! Chúng ta xuất phát thôi!
Đến chỗ Linh Hồn Sói
Cuộc Săn Hoang Dã:
...!
Varka:
Lại là trò giấu mình trong sương mù này? Bọn chúng thật không biết chán.
Varka:
Vậy để Người Giữ Đèn xua tan sương mù, còn Kỵ Sĩ Tây Phong sẽ tấn công trực diện. Mọi người hãy nghe hiệu lệnh và luân phiên hành động nhé!
Mọi Người:
Rõ!
Phá vòng vây
Varka:
Đáng ghét... Bọn Cuộc Săn Hoang Dã chết tiệt, vẫn chưa chịu dừng lại!
Nhà Lữ Hành:
Varka, anh qua trước đi!
Varka:
...Путешественник!
Vytautas:
Ngài Varka! Ở đây cứ giao cho chúng tôi.
Winfried:
Cũng như trước đây! Linh Hồn Sói chỉ có thể giao cho Kỵ Sĩ Bắc Phong thôi không phải sao!
Ekbert:
...Đừng nói là ngài cho rằng chúng tôi không thể chống đỡ nổi đấy, Đại Đội Trưởng!
Varka:
Hừm... Giỏi lắm, cố trụ vững nhé! Đừng làm mất mặt Đội Kỵ Sĩ Tây Phong!
Varka:
Tất cả chúng ta phải cùng khải hoàn!
Thu thập mảnh Linh Hồn Sói
Varka:
...
Roland:
Có vẻ như ngươi đã thu thập đủ rồi đấy, Kỵ sĩ Bắc Phong.
Varka:
Không ăn mòn mảnh vỡ, cũng không đánh lén khi thu thập... Đúng là có "tinh thần kỵ sĩ" đấy nhỉ, tiền bối Roland.
Roland:
Một kỵ sĩ sao có thể dung thứ cho những hành vi hèn hạ như vậy. Nếu thân xác này không phải thứ giả tạo do Cuộc Săn Hoang Dã tạo ra, ta thậm chí sẽ không cho phép bọn ma vật kia làm ô uế trận quyết đấu giữa hai ta.
Roland:
Nếu ngươi muốn nghỉ ngơi, ta sẽ đợi. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ giành chiến thắng, dù quá trình này không phải điều ta mong muốn.
Varka:
Ha... Muốn đánh thì đánh, bớt nói nhảm đi!
Roland:
Nếu đã vậy... trận đấu chưa phân thắng bại trước đó, hãy kết thúc nó ở đây đi.
Vytautas:
...Mọi người, vẫn ổn chứ?
Winfried:
Chỉ vài khúc xương thôi mà...! Ngược lại là anh, Ekbert, vẫn còn sống chứ?
Ekbert:
Ha... suýt nữa thì không được uống rượu quê nhà rồi.
Paimon:
Mọi... mọi người đừng động đậy nữa! Chúng tôi sẽ xử lý ngay!
Ekbert:
Đừng lo cho chúng tôi... Chúng tôi tự xoay sở được!
Winfried:
Giờ chỉ còn các vị có thể di chuyển... Kỵ Sĩ Danh Dự, hãy mau đi tìm Đại Đội Trưởng!
Leifhelm:
Đại Đội Trưởng của chúng tôi... Varka... nhờ cả vào cậu đấy!
Nhà Lữ Hành:
...Được!
Nhà Lữ Hành:
(Varka... "kế hoạch" của anh liệu có thể thành công không?)
Varka:
...Hừ!
Roland:
Để không "giết chết" ta, ngươi luôn kìm hãm bản thân, Kỵ Sĩ Bắc Phong.
Roland:
Trận đấu này không phù hợp với tính công bằng của đạo kỵ sĩ. Ta nắm giữ sức mạnh của Ma Thần, còn ngươi thậm chí không dám vung kiếm hết sức. Cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết.
Roland:
Kế hoạch của ngươi sai rồi. Cừu non ngây thơ muốn buộc chuông vào tim sói, nhưng nếu sói đã sớm nhìn thấu, làm sao còn cơ hội cho cừu?
Varka:
Haha... Bị lộ sớm thế sao?
Roland:
"Câu hỏi" của Andrius, "câu trả lời" của Boreas, "phương thức" gửi gắm linh hồn... Ta đã biết từ năm trăm năm trước.
Roland:
Con đường sai lầm dù rộng đến đâu, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến diệt vong. Giờ đây, hãy để ta đập tan hy vọng hão huyền của ngươi...
Varka và Roland đã mở ra một trận chiến khốc liệt. Dưới những đợt tấn công dữ dội của Roland, vũ khí mang Linh Hồn Sói trong tay Varka đã tan vỡ thành từng mảnh...
Varka:
...Ugh!!
Roland:
Kết thúc rồi. Thanh kiếm của ngươi đã vỡ tan, Linh Hồn Sói và "ý niệm" mà ngươi trông cậy đã không còn chỗ để gửi gắm.
Roland:
Hãy cùng ta trung thành với Vực Sâu đi, Kỵ Sĩ Bắc Phong. Rồi một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, chân lý duy nhất mà người mang trong mình đức tính tốt đẹp cần tuân theo chính là bóng tối.
Varka:
...!!
Nhà Lữ Hành:
Varka...
Varka:
(Chuyện phía sau... giao cho cậu đó...)
Varka:
(...Người phương xa đuổi theo gió!)

Người Viễn Chinh Cô Độc
Dẫu lúc đến có thiên quân vạn mã, cuối cùng cũng không tránh khỏi cảnh đơn thương độc mã...\nNày người cô độc, hãy bước lên phía trước.
Quan sát xung quanh
Varka:
Hự...
Varka:
...Kiếm vẫn còn nguyên vẹn? Nhưng không cảm nhận được Linh Hồn Sói trên đó...
Varka:
(...Có vẻ như nơi đây không còn là "hiện thực" nữa, mà là không gian được tạo ra bởi ý thức của Bắc Phong hòa lẫn với Roland.)
Varka:
Phía sau không còn đường lui, phía trước lại là "miệng sói"... Hmm...
Varka:
Ha, thế thì cứ thẳng tiến vào trong thôi.
Tiếp tục tiến lên
Varka:
Đây là... bên trong "trái tim" của sói à?
Varka:
...! Roland!
Đối đầu với Kỵ Sĩ Nhuốm Máu
"Roland":
...Vô số lần tắm máu, vô số lần tôi luyện, vô số lần mài giũa, thân thể người phàm, thanh kiếm bằng sắt thép, cuối cùng cũng đạt được sức mạnh sánh ngang Ma Thần...
"Roland":
Nhưng ngươi biết rõ hơn ta, người phàm không thể ở mãi trên đỉnh cao. Năm năm sau, mười năm sau, cũng sẽ phải già đi.
"Roland":
Sức mạnh đáng tự hào rồi sẽ cạn kiệt, như cát mịn giữa làn gió. Huyền thoại cuối cùng sẽ như ngọn lửa dưới trời sao, nhóm lên lúc hoàng hôn và tắt lúc bình minh, nhỏ nhoi không đáng kể.
Varka:
Vậy à? Ta lại thấy ánh lửa bùng lên từ mặt đất còn rực rỡ hơn cả ánh sao trên trời kia đấy.
"Roland":
Đó chỉ là bùng cháy nhất thời. Trăm năm sau, ánh lửa của ngươi rồi sẽ tắt lịm, còn những người từng được ngươi soi sáng vẫn sẽ run rẩy trong đêm tối lạnh lẽo.
Varka:
Ha, một trăm năm sau, họ vẫn sẽ nhớ đến ta, giống như ta vẫn nhớ đến mọi người từ mấy trăm năm trước vậy.
Varka:
Cho nên những ngọn lửa này... Khi một ngọn lửa tắt đi, thì sẽ có ngọn lửa tiếp theo bùng lên cao hơn, sáng hơn!
"Roland":
Sứ mệnh của kỵ sĩ là cứu rỗi, chứ không phải tìm kiếm. Tìm kiếm hy vọng từ hậu thế, từ người khác, vậy thì sao có thể tự xưng là kỵ sĩ?
Varka:
Ha, vậy thì chỉ cần giải quyết ngươi ngay tại đây, thì không cần giao cho người khác rồi! Hiện hình đi, "Roland"!
"Roland":
Giải quyết ta ư? Cơ thể lẫn ý thức của ngươi đều đã tới cực hạn rồi, việc bị nuốt chửng hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng nếu đây là điều mà ngươi yêu cầu...
Đối đầu với Kỵ Sĩ Nhuốm Máu
"Roland":
...Như ngươi mong muốn, Kỵ Sĩ Bắc Phong.
Varka:
Haha, hơi khác với những gì ta tưởng tượng, ngươi trông có vẻ không điên loạn như trong ký ức của "mảnh vỡ".
"Roland":
Ta chưa bao giờ đi chệch khỏi con đường đúng đắn. Còn ngươi hiện tại không giống một anh hùng có thể giết rồng chút nào, mà giống một kỵ sĩ lạc lõng... lang thang quá lâu hơn.
Varka:
Chúng ta cũng như nhau thôi. Có vẻ cả hai đều không ở trạng thái mạnh nhất của mình.
"Roland":
Quân đội của Rerir đã bị đánh bại, còn "ta" được Vực Sâu tạo ra đương nhiên cũng chỉ là bóng dáng không hoàn chỉnh.
"Roland":
Sức mạnh đã đạt đến cực hạn của Roland, nhưng tâm trí vẫn mãi dừng lại ở khoảnh khắc nhuốm máu.
"Roland":
Vì vậy, "ta" cũng không đúng... và kỵ sĩ không thể chấp nhận bản thân đứng yên tại chỗ.
"Roland":
Sau khi cứu ngươi khỏi sự bất công, dẫn dắt ngươi gia nhập Vực Sâu, ta sẽ chấn chỉnh lại bản thân và tiếp tục đi theo con đường kỵ sĩ.
Varka:
Ha, bên ngoài chịu không nổi sự giày vò của ngươi nữa đâu... Nhưng sự cố chấp của ngươi quả đúng như ta tưởng, xem ra ta không thể thuyết phục ngươi rồi phải không?
"Roland":
Đức tính mà kỵ sĩ tôn thờ sẽ không bị ngôn từ vấy bẩn, cho dù ngôn từ đó cao quý đến đâu. Cả hai chúng ta đều không thể thuyết phục nhau, và ngươi cũng đã biết điều này từ lâu rồi.
"Roland":
Nếu không, tại sao các ngươi lại đặt tất cả hy vọng vào "một ý niệm" của Boreas?
"Roland":
Nhưng giờ đây thanh kiếm dùng để chứa đựng Linh Hồn Sói của ngươi đã sớm vỡ vụn, thứ ngươi đang cầm trong tay chẳng qua chỉ là ảo ảnh mang hình hài của nó mà thôi.
"Roland":
Dù ngươi có dùng thủ đoạn gì cũng vô ích, cũng chẳng còn viện binh nào để trông chờ nữa... Nơi đây chính là "đường cùng" của ngươi, người viễn chinh cô độc.
Varka:
Haha, chưa nói đến thủ đoạn, còn viện binh... chẳng phải ở đây còn có một vị sao?
"Roland":
...Sao?
Varka:
Từ đầu đến cuối, đối tượng ta cần thuyết phục chỉ có một mình người đó thôi.
Varka:
Nơi đây là "trái tim" của Ma Thần Bắc Phong Andrius đúng không?
Andrius:
...
Varka:
Này! Nghe thấy chưa nào Andrius!
Varka:
Hãy mau tỉnh lại đi! Rõ ràng là Ma Thần Bắc Phong, còn muốn bị Vực Sâu kiểm soát bao lâu nữa!
Andrius:
...
"Roland":
Nếu đây là sự giãy giụa cuối cùng của ngươi, thì ta thật thất vọng đấy, Kỵ Sĩ Bắc Phong.
"Roland":
Khí thế và ước nguyện không thể tạo ra phép màu, thế giới này không bao giờ nhân từ như vậy.
Andrius:
...Trở về...
Andrius:
...Trở về... Địa Mạch...
"Roland":
...!
Andrius:
...Đây chính là lựa chọn của "ta"... ký ức của "ta"...
Andrius:
...Đây là câu trả lời... mà "ta" tìm thấy ở cuối hành trình sao?
Varka:
"Andrius"Boreas... Bức thư của ngài, tôi đã cẩn thận đưa đến trái tim của "ngài" rồi đấy.
Andrius:
A... Kỵ Sĩ Bắc Phong à, hãy nhìn đây...
Andrius:
...Đây là điều duy nhất "Sói"ta - có thể làm cho "con người"mọi người...
Varka:
...Thay mặt loài người trên mặt đất, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ngài, Vua Sói.
"Roland":
Boreas... đang trở về Địa Mạch. Tại sao? Thanh kiếm của ngươi đã vỡ tan rồi, rõ ràng đã không còn bất kỳ thứ gì để gửi gắm linh hồn nữa. Không, hay là...
Varka:
Khí thế và ước nguyện không thể tạo ra phép màu... Điều đó ta đương nhiên biết rõ.
Varka:
...Nhưng ngay từ đầu, thứ để gửi gắm linh hồn... đâu chỉ có "kiếm"!
Venti:
Vua Sói, từng ban sức mạnh linh hồn cho đàn sói dưới trướng, giúp trái tim của chúng mạnh mẽ hơn, nanh vuốt cũng sắc bén hơn.
Boreas:
...Dù "ta" không có ý định như vậy, nhưng "trái tim" của người phàm cũng sẽ bị linh hồn Vua Sói cắn xé, nuốt chửng, đồng hóa... cũng như cưỡng chế hòa lẫn người và sói vậy.
"The Captain":
...Dùng trái tim người phàm để gửi gắm linh hồn Ma Thần... Đây sẽ là con đường không thể quay lại, nhưng tôi sẽ không ngăn cản một kỵ sĩ bước lên hành trình của chính mình.
"Roland":
Tim ngươi, linh hồn ngươi... cũng đang cùng sụp đổ sao?... Ra là thế.
Varka:
"Cừu con làm sao buộc được chuông vào trái tim sói"... ngươi đã từng hỏi như vậy đúng không?
Varka:
Câu trả lời của ta là... Để con sói tự nuốt lấy "trái tim" này.
"Roland":
Phần linh hồn sói gửi gắm trên thanh kiếm chỉ là một đòn đánh lừa, niềm tin và ký ức thật sự được chứa đựng trong trái tim của ngươi...
"Roland":
Để không bị phát hiện, nên đã cố tình để linh hồn của Vua Sói hòa với của ngươi, rồi bị ta nuốt chửng... Từ trước đến giờ, ngươi đều mang gánh nặng như vậy để chiến đấu sao?
Varka:
So với quyết tâm của Vua Sói... thì sự hy sinh này chẳng là gì cả.
"Roland":
Ý chí kiên cường, chiến thuật xuất sắc... nhưng đây không phải là cách chiến đấu mà một kỵ sĩ nên có. Chính vì thế, lựa chọn của ngươi là sai lầm.
"Roland":
Linh hồn của ngươi đã hòa làm một với Andrius. Khi nó hoàn toàn hòa mình vào Địa Mạch, ngươi cũng sẽ rơi xuống cùng nó.
"Roland":
Khi đó, dù là Barbatos hay lữ khách bên cạnh ngươi, cũng đều không thể định vị linh hồn ngươi trong Địa Mạch, huống chi là đưa ngươi ra khỏi đó.
"Roland":
Ngươi thua rồi và ta cũng vậy. Rất tiếc, giờ ta đã không thể cứu rỗi ngươi nữa.
"Roland":
...Cầu mong linh hồn ngươi được yên nghỉ cùng gió Bắc, người viễn chinh cô độc.
Varka:
...Haha, cô độc sao...
Varka:
Xin lỗi nhé... Tuy ta cũng từng nghĩ rằng, kết cục cùng ngươi về với Địa Mạch, có phải đã rất viên mãn rồi không.
Varka:
Nhưng đáng tiếc, khác với Roland năm đó, bên ngoài vẫn còn rượu ngon và bạn bè đang chờ ta khải hoàn, vậy nên...
Varka:
Ta chưa định chấp nhận số phận đâu!
Venti:
Leng keng! Có thư của anh đây!
movie
"Thư hồi âm" của mọi người ở Mondstadt đã hội tụ thành sợi dây dẫn lối cho con đường phía trước, dưới sự dẫn dắt của vô vàn nỗi nhớ, Varka tiếp tục tiến lên...
Thoát khỏi Địa Mạch
Varka:
...Trận chiến cuối cùng!
Varka:
Uống nào!!
Khải hoàn trở về
Varka tiếp tục tiến về phía trước theo hướng gió, giữa dòng chảy của những nỗi nhớ...
Varka:
...
Andrius:
...Cứ bước về phía trước, không cần quay đầu lại.
Razor:
"Varka, tôi đã hiểu... ý nghĩa của tên mình rồi."
Rosaria:
"...Đã làm phiền mọi người nhiều như vậy, đợi khi trở về, phải cảm ơn thật đàng hoàng mới được đấy."
Kaeya:
"Ồ, tuy có nhiều chuyện muốn báo cáo lắm, nhưng mà... trở về là tốt rồi."
Diluc:
"Tôi không có ý định quay lại Đội Kỵ Sĩ, vì vậy... ngài hãy tự lo liệu lấy nhé."
Jean:
"...Đại Đội Trưởng, tất cả chúng tôi đang đợi ngài."
Varka:
...
Varka:
Hmm?... Ha.
Varka:
Đại Đội Trưởng tôi đây, có lẽ cũng không tệ lắm nhỉ? ... Mọi người.
Varka:
...Vậy tôi sẽ coi như mọi người đã đồng ý nhé.
Varka:
Những thứ mà mọi người đã dốc toàn lực để bảo vệ lúc đó... Hiện đều tốt đẹp.
Varka:
Ừm, Đội Kỵ Sĩ, Mondstadt... và lời thề của kỵ sĩ, tôi sẽ bảo vệ tốt tất cả.
Varka:
Vậy nên... bức thư đó, tôi sẽ thay mọi người gửi tới.
Varka:
...Tuy chỉ là hình ảnh phản chiếu của Roland, nhưng nếu rảnh rỗi, hãy đọc thay Roland nhé?
Varka:
Rostam và Arundolyn đều chưa bao giờ quên Roland.
Varka:
Haha... chuyến này đi xa thật đấy.
Varka:
Phần còn lại thì...
Varka:
..."Nghe theo hướng gió" vậy.
Các Kỵ Sĩ:
...!
Varka:
...Ồ, đã lâu rồi không gặp.
Varka:
...Thật tuyệt khi được gặp lại mọi người.
Nhà Lữ Hành:
Chào mừng Đại Đội Trưởng khải hoàn.
Varka:
...Ừm, tôi đã trở về rồi.
Trò chuyện với Varka
Varka:
Phù, lâu rồi mới được cảm nhận làn gió nơi đây, vẫn như xưa nhỉ. Có chuyện gì muốn nói à? Vậy phải tranh thủ trước khi tôi bị bắt về văn phòng đấy.
Varka:
Dùng kiếm làm đòn đánh lừa, dùng trái tim chứa đựng linh hồn... đó là kế hoạch khả thi nhất mà tôi nghĩ ra lúc đó.
Varka:
Nhưng nửa sau của kế hoạch... dựa vào nỗi nhớ dẫn dắt để thoát khỏi Địa Mạch... thật ra tôi cũng không chắc lắm, haha.
Paimon:
Nói thật thì, lúc đó nếu thử nghiệm tách rời Roland của Путешественник không thành công thì anh định làm sao?
Varka:
Ừm... Ban đầu bước này tôi định giao cho Barbatos thực hiện, nhưng sau khi nghe xong, anh ấy lập tức giới thiệu với tôi người phù hợp hơn... "Người phương xa đuổi theo gió".
Varka:
Sự thật chứng minh rằng, chúng tôi đã đặt niềm tin đúng chỗ. Cảm ơn cậu nhiều, Путешественник.
Nhà Lữ Hành:
Vậy lỡ như tôi không thành công thì sao?
Varka:
Vậy có lẽ sẽ phải làm phiền Barbatos, thổi tôi từ phía sói, trở về phía con người chăng?
Varka:
...Nhưng dù sao, cái giá phải trả cũng không nhỏ, tỷ lệ thành công cũng chưa chắc cao... Hơn nữa tôi cũng không muốn anh ấy phải tốn sức cho chuyện như vậy.
Varka:
Ừm, hỏi hay đấy, một cốc rượu bồ công anh hảo hạng, cứ lấy tiền riêng tôi cất trong ngăn kéo bàn làm việc mà trả.
Paimon:
Làm gì có chuyện dễ như vậy!