arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ

Bài Tập Của Ma Nữ - Về Chuyện Nổi Gió


Câu Chuyện Về Gió Và Thời Gian
Trong từ điển của ma nữ, các bạn không thấy bài tập cụ thể nào liên quan đến Venti, nhưng vẫn đến khu vực xung quanh Thành Mondstadt để tìm Venti theo chỉ dẫn trong từ điển...
Venti:
...Vậy thì coi như là đã đồng ý rồi nhé.
Nhà Lữ Hành:
Venti?
Venti:
Ah, Nhà Lữ Hành, cuối cùng cậu cũng đến, có ai nhắn gửi gì cho tôi phải không?
Venti:
"Không hề thấy bất kỳ lời tiên tri nào về anh trong cuốn từ điển đó."
Venti:
Đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Venti:
Ồ? Nhà Lữ Hành, đợi chút nhé.
Venti:
Hmm... Sự khao khát tri thức của Barbeloth vẫn mạnh mẽ như vậy. Tiếc thay, "tương lai" của tôi e rằng không thể được ghi vào trong từ điển của cô ấy rồi.
Venti:
Dù sao thì, dẫu gió có sẵn lòng để bồ công anh phác họa hình dáng, rồi để những nhà thơ ngợi ca, thì cũng chẳng thực sự muốn dừng chân trên tay ai đó.
Venti:
Vì vậy, thưa quý cô Barbeloth, xin hãy đặt bút xuống. Những câu chữ được truyền tụng trong gió không thích hợp để tô viết thành văn.
Venti:
Nếu cô thực sự hứng thú với câu chuyện thần thoại này, xin hãy để tôi chỉnh sửa bài thơ này một chút. Đến buổi tiệc trà lần sau, tôi sẽ ngâm nga cho các quý cô nghe.
Nhà Lữ Hành:
Barbeloth? Cô ấy...
Venti:
Hahaha, Barbeloth vốn là người thấu tình đạt lý, có vẻ như đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi rồi.
Venti:
Giờ thì sẽ không còn ai làm phiền cuộc trò chuyện của chúng ta nữa.
Paimon:
Vừa rồi Barbeloth đã nghe lén sao? Nhưng chúng tôi có thấy gì đâu...
Venti:
Dù sao thì Barbeloth cũng là thành viên của Hội Ma Nữ mà, lợi hại lắm đấy.
Paimon:
Nhưng anh lại phát hiện ra ngay và còn mời cô ấy rời đi nữa. Này tên hát rong, vậy chẳng phải anh còn lợi hại hơn cả Barbeloth sao?
Venti:
Ừm... Xét đến nhiều yếu tố thực tế thì tôi cũng chỉ được coi là lợi hại có giới hạn thôi.
Paimon:
Lại cái điệu bộ thần bí này! Nói trước cho anh biết, trong cuốn từ điển của ma nữ đó, chúng tôi chẳng tìm thấy chuyện gì liên quan đến anh cả.
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là cô ấy...
Venti:
Thế là đủ rồi. Phải nói rằng, lời tiên tri của Barbeloth về tôi tuy không hoàn chỉnh, nhưng cũng không thể nói là sai.
Venti:
Việc mà tôi cần làm, quả thật cần có sự hỗ trợ của Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
Có chuyện gì vậy?
Venti:
Chà, thật đáng tin cậy mà, vậy thì...
Venti:
Nhà Lữ Hành, lát nữa cùng tôi chơi một bản nhạc được không?
Nhà Lữ Hành:
Hả? Được thì cũng được...
Venti:
Đúng vậy, chỉ thế thôi.
Venti:
Yên tâm, lời mời hòa tấu lần này không phải xuất phát từ áp lực của vận mệnh hay một nhân duyên xa xôi nào đâu... Nó đơn thuần chỉ là vì tình bạn giữa chúng ta.
Venti:
Lần trước, khi tôi tự tay chơi khúc nhạc này, khán giả duy nhất chỉ là những cơn gió điên cuồng gào thét. Chúng cuốn đi giai điệu, chỉ để lại những nốt rời rạc vang vọng sau cùng.
Venti:
Giờ đây, đã có một người bạn như cậu, vậy thì sao phải để ngọn gió ngồi đơn độc nơi khán đài chứ?
Venti:
Hơn nữa, có người bạn như cậu ở bên, có lẽ tay tôi sẽ chơi nhạc một cách ổn định hơn.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ diễn tấu thật nghiêm túc.
Venti:
Được, vậy chúng ta đến khu biểu diễn trước nhé. Cứ đi theo gió là sẽ đến ngay thôi.
Paimon:
Ơ? Hòn đảo này trông quen thế nhỉ...
Paimon:
Tôi cứ tưởng phải bay xa lắm, ai ngờ lại ở ngay cạnh Thành Mondstadt...
Nhà Lữ Hành:
Hòn đảo này...
Nhà Lữ Hành:
Có gì đặc biệt sao?
Venti:
Bản thân hòn đảo này không có gì đặc biệt cả. Nó cũng giống như các hòn đảo khác, chỉ là một tập hợp của cát và đá thông thường.
Venti:
Cho đến khi gió mang theo hạt giống của câu chuyện, và thời gian đã khiến nó nảy mầm trên hòn đảo này.
Venti:
Sau đó, gió mang đến những câu chuyện mới, thời gian khiến nó trở thành thần thoại bên ngoài hòn đảo này.
Venti:
Nhà Lữ Hành, chào mừng cậu đã đặt chân đến hòn đảo nhỏ được "thời gian" ưu ái.
Venti:
Trong quá khứ xa xôi, thời gian và gió đã từng giao thoa tại nơi đây.
Paimon:
Khoan đã, tên hát rong... Sao bỗng dưng anh nghiêm túc thế? Nói năng cũng khó hiểu quá...
Venti:
Ấy, đừng vội vàng thế Paimon, một câu chuyện hay luôn phải có mở đầu cao trào và giữ lại chút huyền bí thấp thỏm chứ.
Venti:
Xem ra, bản nhạc chúng ta chơi quá hay, khiến không ít khán giả muốn vào xem giữa chừng rồi.
Venti:
Điều này không phải phép, chúng ta hãy cùng mời chúng ra ngoài nào.
Venti:
Được rồi, dừng ở đây thôi. Thật là một màn hợp tấu tuyệt đẹp, cảm ơn nhé, Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
Sức mạnh mà anh vừa dùng...
Venti:
Đừng lo. Sức mạnh mà cậu vừa thấy hoàn toàn xuất phát từ bản thân tôi, không phải từ người khác, cũng không cần mượn bất kỳ vật ngoài thân nào.
Venti:
Nếu phải lấy ví dụ thì giống như... lên dây cho một nhạc cụ vậy, để nó có thể chơi được những giai điệu hay hơn.
Paimon:
Ồ, quả nhiên là giấu nghề! Khoan đã, đừng nói là anh còn giấu nhiều nghề hơn nữa nhé?
Venti:
Haiz, Paimon à... Tôi thực sự chỉ có bấy nhiêu thôi, cứ tin tôi đi.
Paimon:
Đúng là tên hát rong mà!
Venti:
Hahahaha, hôm nay có vẻ gió sẽ rất lớn đấy. Chúng ta mau quay về Thành Mondstadt nhắc nhở mọi người cất quần áo thôi.
Venti:
Trước đây, tôi từng thổi bùng ngọn gió tự do đầu tiên cho Mondstadt. Nhờ có sức mạnh của ngọn gió ấy, tất cả những ai xứng đáng đều đã giành lại được sự tự do.
Venti:
Lúc trước tôi cũng từng nói rồi, tôi đã tình cờ gặp "Thời Gian" tại Thiên Phong Thần Điện và nhận được sự trợ giúp, còn nhớ không?
Venti:
Chính vì có sự trợ giúp của Thời Gian, nên ngọn gió tự do ban sơ ấy mới có thể bùng lên mạnh mẽ đến vậy.
Venti:
Tuy nhiên, ngọn gió mãnh liệt chỉ thích hợp để quét sạch căn nhà, chứ không phải để vun đắp cho vạn vật sinh sôi.
Venti:
Sau khi xử lý một vài cuộc khủng hoảng cho Thành Mondstadt, tôi đã khiến ngọn gió dịu nhẹ hơn chút, đủ để thổi bùng lòng can đảm của người dân Mondstadt, nhưng không đến mức khiến họ phải chao đảo trong gió.
Venti:
...
Venti:
Bóng tối đang dần hội tụ ở phương xa. Hẳn là cậu cũng cảm nhận được điều đó rồi, Nhà Lữ Hành.
Venti:
Hỏa Thần đối đầu trực diện với Chấp Chính Của Cái Chết, Ronova... Tôi cũng đã nghe được chuyện về Quan Chấp Hành Capitano của Fatui.
Venti:
Hơn nữa, phạm vi hoạt động của Vực Sâu đã tiến đến gần Mondstadt.
Venti:
Nguy cơ sắp đến này, có lẽ không phải là thứ sức người có thể ngăn cản... Tôi cũng phải chuẩn bị trước một chút.
Venti:
Khi cần thiết, với tư cách là Barbatos, Phong Thần của Thành Mondstadt, tôi sẽ dựng lên những cơn gió đủ sức thổi tan mọi màn sương u ám cho Mondstadt.
Venti:
Tuy nhiên, nếu tôi bất ngờ gây ra cuồng phong trong Thành Mondstadt, e rằng sẽ thổi bay quần áo, mũ nón của mọi người, và cả những chậu hoa trên ban công nữa.
Venti:
Vì vậy, lần này tôi đã chọn hòn đảo này làm "vùng đất nổi gió". Tại đây, tôi đã từng ngân vang khúc ca dâng tặng Thời Gian.
Venti:
Có lẽ vì giai điệu tôi chơi quá hay, nên hòn đảo nhỏ này dường như được Thời Gian đặc biệt ưu ái.
Paimon:
Thật sao? Hòn đảo này đặc biệt đến vậy à? Nhưng lúc trước chúng tôi nhìn thấy nó thì lại thấy chẳng có gì đặc biệt cả...
Paimon:
Có lúc thì bị nước thủy triều dâng lên nhấn chìm, có lúc thì có nhiều chim đậu... Nhìn thế nào cũng thấy rất bình thường.
Venti:
Ảnh hưởng của Thời Gian đến vạn vật không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Ừm... Giống như Quả Nhật Lạc đã chín mọng vậy.
Venti:
Khi phần vỏ ngoài còn nguyên vẹn, nếu không phải chuyên gia thì hầu như không thể biết được phần quả bên trong đã chín nẫu.
Venti:
Tuy nhiên, nếu chọc một lỗ trên vỏ của nó, Quả Nhật Lạc đã quá chín này sẽ bắt đầu thối rữa nhanh chóng thông qua lỗ thủng...
Venti:
Dưới bàn tay của Thời Gian, "vỏ ngoài" của hòn đảo này không có bất kỳ lỗ thủng nào, không ai có thể nhận ra ảnh hưởng của Thời Gian lên bản chất của nó.
Venti:
Nhưng xét về bản chất, bất kỳ dấu vết nào không được Thời Gian ưa thích cũng đều sẽ bị xóa nhòa.
Venti:
Vì vậy, tôi sẽ mượn sức mạnh còn sót lại ở nơi này, dùng Thời Gian để vạch ra giới hạn cho ngọn gió.
Venti:
Như vậy, cho dù tôi có gây ra những cơn gió mạnh đến đâu trên hòn đảo này, thì thế giới bên ngoài cũng sẽ không hề hay biết.
Venti:
Đương nhiên, khi nhờ người khác giúp đỡ thì phải chuẩn bị quà cảm ơn. Nhà Lữ Hành, chúng ta hãy cùng hòa tấu một bản nhạc để dâng tặng Thời Gian nhé.
Venti:
Nhà Lữ Hành, khi nào sẵn sàng hòa tấu thì bảo tôi nhé. Nếu không có nhạc cụ thì tôi sẽ cho mượn một cái.
Nhà Lữ Hành:
Sẵn sàng rồi.
Venti:
Ừm. Vậy chúng ta bắt đầu thôi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn có việc cần giải quyết...
Venti:
Không sao, khi nào sẵn sàng thì nói với tôi nhé.
Venti:
Nhà Lữ Hành, khi nào sẵn sàng hòa tấu thì bảo tôi nhé. Nếu không có nhạc cụ thì tôi sẽ cho mượn một cái.
Nhà Lữ Hành:
Sẵn sàng rồi.
Venti:
Ừm. Vậy chúng ta bắt đầu thôi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn có việc cần giải quyết...
Venti:
Không sao, khi nào sẵn sàng thì nói với tôi nhé.