arrow_back 原神 クエスト

Bài Tập Của Ma Nữ - Về Thế Giới Này


Đứa Trẻ Lang Thang Giữa Thế Gian
Trong từ điển của ma nữ, hai bạn đã phát hiện ra một thông điệp khác thường, cần phải chuyển nó đến cho Durin...
Paimon:
Chào Durin! Thì ra cậu ở đây.
Durin:
Là 旅人 và Paimon! Sao hai người lại tới đây vậy?
Paimon:
Hì hì, thời tiết bên ngoài đẹp như vậy, sao lại ngồi một mình đọc sách ở đây thế?
Durin:
Là thế này. Kể từ khi có thêm nhiều cơ hội giao lưu với mọi người ở Mondstadt, tôi thường hay hiểu lầm những câu đùa của mọi người là thật.
Durin:
Ví dụ, lần trước khi tôi thấy một bó hoa rất đẹp ở tiệm hoa, sau khi nói với chủ tiệm thì nhận được câu trả lời là:
Durin:
"Hì hì, nếu đã thích đám cỏ dại này thì sao không kết hợp thêm Bạc Hà và Hoa Ngọt làm thành một bó hoa luôn nhỉ?"
Durin:
Kết quả là, khi tôi làm theo lời người ta và đưa bó hoa đã hoàn thành ra, thì chủ tiệm lại bộc lộ một biểu cảm vô cùng đáng sợ...
Durin:
Sau này Albedo nói, đó là vì tôi vẫn chưa thể hiểu được hàm ý trong lời nói của mọi người.
Durin:
Sau khi học được chữ viết của Mondstadt, anh ấy bảo tôi có thể đọc thêm sách ở đây.
Durin:
Vì tôi được sinh ra từ truyện cổ tích, nên hẳn là cũng sẽ học được "quy tắc" của thế giới này từ những cuốn sách.
Durin:
Thế là tôi đã bất giác đọc đến tận bây giờ... À phải rồi, còn chưa hỏi hai người tìm tôi có chuyện gì nữa?
Nhà Lữ Hành:
Bạn bè thì nên thường xuyên đến thăm nhau.
Durin:
Ra là vậy, đây cũng là một phần quy tắc nhỉ? Lại học được thêm rồi.
Paimon:
Tuy đúng là vậy, nhưng chúng ta vẫn còn việc quan trọng cần bàn đấy.
Paimon:
Là thế này... Thực ra chúng tôi có mang theo "lời nhắn" của Rhinedottir gửi cho cậu.
Durin:
Thì ra là từ... dì Rhinedottir?
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Durin:
Ừm, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi... Dì Rhinedottir là bạn của mẹ, và cũng là mẹ của con rồng ma từng tồn tại trên thế giới này.
Durin:
Và tôi đã thay thế vận mệnh vốn thuộc về nó.
Durin:
Vậy nên nếu dì ấy ghét tôi... Tôi cũng không biết phải làm sao.
Nhà Lữ Hành:
Chắc cô ấy không đến mức nhỏ nhen như vậy đâu.
Paimon:
Ừm, đừng lo lắng gì cả. Chắc chắn đây không phải chuyện xấu đâu. Hơn nữa còn có chúng tôi ở đây mà!
Durin:
Nghe hai người nói vậy thì tôi yên tâm hơn nhiều rồi.
Durin:
Vậy thì để tôi mở ra xem thử...
Paimon:
Ahhh! Đây là đâu thế? Cuốn từ điển lại đưa chúng ta đến một nơi kỳ lạ rồi!
Durin:
Nơi này có... mùi của mẹ.
Paimon:
Ồ, một con mèo kỳ lạ kìa.
Nhà Lữ Hành:
Lại gặp nhau rồi, Sebas.
Sebas:
Khụ, theo lệnh của chủ nhân Rhinedottir, tôi mang đến một thông điệp cần truyền đạt.
Sebas:
Khụ khụ...
Nhà Lữ Hành:
Thật là quen thuộc.
Sebas:
Khụ, theo lệnh của chủ nhân Rhinedottir, tôi mang đến một thông điệp cần truyền đạt.
Sebas:
Khụ khụ...
"Rhinedottir":
"Lần đầu gặp mặt, ta vẫn chưa biết nên gọi cậu là gì. Đã là con của M, thì cứ tạm gọi cậu là Durin Nhỏ vậy."
"Rhinedottir":
"Tuy nhìn thân hình cậu nhỏ con hơn nhiều, nhưng sức mạnh còn sót lại trong máu cậu từ đứa trẻ đó cũng không hề nhỏ bé."
"Rhinedottir":
"Đứa trẻ đó là tạo vật không hoàn chỉnh của 'Humus', vì vậy mà nó thiếu đi 'ý chí' để kiểm soát sức mạnh của bản thân."
"Rhinedottir":
"Đứa trẻ thiếu 'ý chí' nhưng lại có được sức mạnh vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân, vì thế đã bị sức mạnh ấy bóp méo và nuốt chửng, dẫn đến kết cục đã được định sẵn."
"Rhinedottir":
"Albedo nói rằng cậu đã vượt qua huyết mạch của sự mục nát, là đồng loại có sự tương đồng với mình. Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của Albedo, vẫn chưa có được sự công nhận từ ta."
"Rhinedottir":
"Ta chỉ chịu khuất phục trước những sự thật tuyệt đối, ta cần phải 'nhìn thấy' tận mắt. Nhân cơ hội này, đứa con của M, hãy chứng minh cho ta thấy đi."
"Rhinedottir":
"Hmm, xem ra lần này Albedo không nhầm lẫn rồi."
Paimon:
Này, lần sau đừng bày trò tập kích bất ngờ như vậy nữa được không!
Durin:
Nhưng sau khi đánh bại chúng, tôi cảm thấy mình có thể kiểm soát sức mạnh trong cơ thể tốt hơn.
"Rhinedottir":
"Thật ra, sau khi nghe về chuyện của cậu, ta đã chuẩn bị một thuật pháp có thể phong ấn nguồn sức mạnh hắc ám trong huyết mạch, định nhân cơ hội này trao nó cho cậu."
"Rhinedottir":
"Tất nhiên, việc sử dụng thuật pháp đó sẽ phải trả một cái giá tương ứng. Tuy nó có thể duy trì sự tồn tại của cậu ở Teyvat, nhưng sẽ làm suy yếu liên kết giữa cậu và thế giới."
"Rhinedottir":
"Dù sao cậu cũng là con của M, nếu chỉ vì sức mạnh không được xử lý tốt mà khiến cậu phải chịu chung số phận với đứa trẻ đó, thì thật là có lỗi với cô ấy."
"Rhinedottir":
"Nhưng hiện tại, xem ra ta lo lắng hơi thừa thãi rồi. M quả thật là một người mẹ tuyệt vời, giỏi giang mẫu mực hơn ta nhiều."
"Rhinedottir":
"Giờ đây, ta rất mong chờ xem cậu sẽ trưởng thành đến đâu. Một sinh mệnh giả kim thực sự hòa nhập với thế giới này sẽ tìm được vị trí của mình trong xã hội loài người ra sao."
"Rhinedottir":
"Ta chưa từng thực hiện một thí nghiệm như vậy bao giờ. Có lẽ từ cậu, ta sẽ tìm được 'câu trả lời' ngoài mong đợi."
Paimon:
Ừm, nhưng Durin không phải là vật thí nghiệm gì hết, cậu ấy là người bạn quan trọng của chúng tôi!
Durin:
Tuy không hiểu lắm, nhưng cảm ơn sự tốt bụng của dì Rhinedottir.
Sebas:
Khụ... Vừa rồi, chủ nhân Rhinedottir chỉ nói có thế thôi, khụ khụ.
Nhà Lữ Hành:
Vất vả cho anh rồi.
Paimon:
Tuy không phải lần đầu bắt gặp, nhưng một con mèo có thể bắt chước giọng nói của người khác vẫn khá là hiếm thấy.
Sebas:
Đừng có đánh đồng tôi với mấy con mèo bình thường.
Sebas:
Khụ... Vừa rồi, chủ nhân Rhinedottir chỉ nói có thế thôi, khụ khụ.
Nhà Lữ Hành:
Còn chưa tự giới thiệu nữa.
Paimon:
Đúng rồi! Dù đã quen với việc thấy mèo biết nói, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một con mèo có thể bắt chước giọng nói của người khác đấy.
Sebas:
Điều đó không quan trọng. Tôi là Sebas, chỉ là một quản gia mà thôi.
Sebas:
Hai người là bạn của Albedo phải không? Nói cho chính xác thì tôi là trưởng bối của anh ta đấy, vì vậy đừng có đánh đồng tôi với mấy con mèo bình thường.
Sebas:
Hơn nữa, xét về mặt sinh học, thân là một sinh vật giả kim, tôi không thể bị xem là mèo. Cũng giống như cô và đám Bóng Ma bay tới bay lui kia không thể xem là một, phải không?
Paimon:
Hả? Bóng Ma gì cơ? Sao cảm thấy tên này có ẩn ý gì thế nhỉ?
Durin:
Tôi hiểu rồi, đây chính là "ẩn ý" phải không? Vậy thì Sebas hẳn là muốn nói...
Nhà Lữ Hành:
Đừng nói ra chứ, Durin.
Paimon:
Này, mấy người có ý gì vậy!
Sebas:
À đúng rồi, nếu chủ nhân Rhinedottir đã nói thế, vậy thì tôi sẽ tiêu hủy thuật pháp vô dụng này.
Sebas:
Hiếm khi thấy chủ nhân Rhinedottir phải suy nghĩ nhiều như vậy, tôi rất kỳ vọng vào cậu đấy.
Sebas:
Được rồi, giờ tôi phải đi đây. Tôi còn có tin nhắn khác cần truyền đạt, biết đâu chúng ta sẽ còn gặp lại đấy.