arrow_back 原神 任務
Bài Tập Của Ma Nữ - Điều Chưa Kiểm Chứng
Theo hướng dẫn của từ điển, các bạn chuẩn bị giao bài tập cho Mona. Xem ra chuyện này rất đơn giản.
Paimon:
Mona! Chúng tôi đến tặng quà cho cô đây.
Mona:
Ah, Paimon và 旅行者 đấy à? Trông cũng phấn chấn đấy nhỉ.
Mona:
Định tặng tôi thứ gì vậy? Nếu là mấy công việc đơn giản mà kiếm tiền nhanh thì còn gì bằng nữa.
Paimon:
Hình như là... "bài tập" mà giáo viên giao cho cô thì phải.
Mona:
Mấy thứ đó tôi chẳng thèm đâu! À không, có lẽ cũng không nên nói vậy. Con người thì vẫn nên giữ tinh thần cầu tiến.
Mona:
Nhưng tôi thấy, chắc chắn là thứ gì đó khiến người ta thêm phiền phức thôi. Tôi quá hiểu bà già đó rồi.
Paimon:
Hay là cô cứ xem thử trước đi?
Mona:
Cuốn sách này... hình như cũng chẳng có gì đặc biệt.
Mona:
Ồ, có vài lá thư rơi ra.
Paimon:
Là thư hòa giải à?
Mona:
Có ba lá thư được đánh số thứ tự. Ừm, mở lá thư đầu tiên trước vậy.
Mona:
Nếu đây là một bài tập thì chắc cũng không có gì phải giấu. Cùng xem thử nào.
Barbeloth:
"Lâu rồi không gặp học trò, chân cẳng của ta ngày càng yếu đi rồi..."
Mona:
Hừm, chiêu bài tình cảm à. Ít nhất cũng nên thể hiện chân thành hơn chứ.
Barbeloth:
"Hồi trước ta đuổi theo đánh con, con vừa chạy vừa dùng ảo ảnh Thủy để đánh lạc hướng, cảnh tượng đó ta vẫn còn nhớ rõ mồn một."
Barbeloth:
"Giờ con không còn ở đây nữa, cả ngày ta chỉ nằm trên ghế xích đu. Đúng là thiếu vận động thật."
Mona:
Bà... già... khọm!
Nhà Lữ Hành:
Hay là chúng ta đừng xem nữa nhé.
Barbeloth:
"Thôi không nói chuyện phiếm nữa. Con có muốn biết cách tính toán vận mệnh của vương quốc hay thậm chí là cả thế giới không?"
Barbeloth:
"Đến Sumeru đi, tìm kiếm cánh cổng dẫn đến vương quốc dưới lòng đất. Sau đó hãy mở bức thư thứ hai tại đó."
Mona:
Có vẻ cách dụ dỗ của bà già lại hoàn thiện hơn rồi. Xem ra bà già sắp dạy cho tôi tuyệt chiêu bí truyền đây.
Mona:
Bà già đó đúng là đã già rồi.
Paimon:
Mối quan hệ thầy trò của hai người thật kỳ lạ. Nói đến chuyện tình cảm thì cãi nhau, nói đến học thuật thì lại thành ra thương cảm...
Paimon:
Nhưng mà cánh cổng dẫn đến vương quốc dưới lòng đất ở Sumeru... chẳng lẽ là?
Mona:
Sao vậy, hai ngươi có manh mối gì à?
Paimon:
Có lẽ chúng tôi biết nơi mà sư phụ của cô nhắc đến.
Mona:
Tuyệt vời, như vậy tôi sẽ tiết kiệm được thời gian điều tra rồi. Tương đương với việc gián tiếp tiết kiệm chi phí hướng dẫn viên, phí ăn ở, là một khoản tiền lớn đấy.
Mona:
Tôi không thể đợi thêm giây phút nào nữa. Chúng ta mau lên đường thôi.
Paimon:
Lúc nãy cô không nhắc đến tiền đi lại, chẳng lẽ là...?
Mona:
Đúng vậy, vẫn dùng cách cũ thôi. Cùng đi nào.
Paimon:
Phù, dùng cách thức đầy hoài niệm về mùa hè để đến đây, cũng thấy người sảng khoái hẳn ra.
Mona:
Đây chính là cánh cổng dẫn đến vương quốc Khaenri'ah cổ đại dưới lòng đất sao?
Mona:
Chắc hẳn đằng sau nó ẩn chứa rất nhiều bí mật và nỗi buồn.
Paimon:
Xem thử lá thư thứ hai nào.
Mona:
Ừm, để xem nào. Phong thư có đánh dấu thứ hai... À, là cái này.
Barbeloth:
"Sumeru có câu cổ ngữ: Giải kinh tụng sách chẳng thấy đạo, sau cần thủy trí giải khô khan. Trên vùng đất này có một hiện tượng gọi là 'Thiên Tượng Apaosha'."
Barbeloth:
"Tuy nhiên, Thiên Tượng Apaosha chỉ là kết quả của việc khao khát chân lý quá mức, cuối cùng đã bùng cháy thành ngọn lửa. Gọi nó là 'khát chân lý' có lẽ sẽ phù hợp với bản chất hơn."
Barbeloth:
"Theo ghi chép của vương quốc ngầm cổ xưa, những hồ gương dưới lòng đất của Khaenri'ah đều phản chiếu biển sao của vũ trụ chân thực."
Barbeloth:
"Đó là bởi vì, nước đã khai mở 'Khát Chân Thiên Tượng' vượt qua cả bầu trời hư ảo, kết nối với vũ trụ bên ngoài."
Mona:
Thì ra là vậy!
Barbeloth:
"Chỉ khi xuyên qua bầu trời hư ảo, lực hút và ảnh hưởng của các thiên thể vũ trụ mới có thể được quan sát. Chỉ khi có được những tham số từ bên ngoài, mới có thể tính toán được vận mệnh của thế giới."
Barbeloth:
"Hiện tại, nhiệm vụ ta giao cho con là: Khai mở 'Khát Chân Thiên Tượng' trước cổng Khaenri'ah."
Mona:
Phía sau là nghi thức và phương pháp mà bà già đã tính toán ra.
Paimon:
Đúng vậy. Mấy quỹ đạo hành tinh và họa tiết này tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.
Paimon:
Mona muốn thử ngay bây giờ không?
Mona:
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tôi đã tính nhanh trong đầu các tham số nghi thức mà bà lão đã phát triển, có vẻ thực sự khả thi.
Mona:
Giờ tâm trạng tôi có hơi phấn khích, tinh thần rất hăng hái. Hơn nữa nếu quay về thì lại mất thêm một ngày tiền phòng. Không làm bây giờ thì còn đợi đến bao giờ nữa. Tôi bắt đầu đây!
Mona:
Hỡi những sứ giả của muôn vàn hằng tinh, những người ngao du giữa hoàng đạo xích đạo, và những anh em của ánh sáng trời cao...
Mona:
Hố sâu hư không, cung đường quanh co. Ta, Astrologist Mona Megistus, tại nơi đây, dùng sức mạnh của nước để cân bằng.
Mona:
Dùng trí tuệ và chân lý để xoa dịu cơn khát. Ta, Astrologist Mona Megistus, lệnh cho những chòm sao xuất hiện.
Paimon:
Thành công rồi sao?
Paimon:
Ối, sao lại xuất hiện nhiều quái vật thế này!
Mona:
Hình như chưa hoàn toàn thành công. Xét về kết quả thì nó chỉ mở ra trong thoáng chốc, rồi đám quái vật này đã vượt qua 'Khát Chân Thiên Tượng' mà đến đây.
Mona:
Aaaah, tức quá đi. Chưa kịp nhìn thấy bầu trời sao thực sự nữa, để ta trút giận lên các ngươi!
Paimon:
Phù, cuối cùng cũng giải quyết xong.
Mona:
Bà già có nhắc đến việc mở bức thư thứ ba sau khi kết thúc.
Mona:
Nhưng tôi chưa thành công, vậy thì có nên mở ra không nhỉ?
Paimon:
Tôi cảm thấy mình đã hiểu được lối suy nghĩ của thầy trò hai người rồi.
Paimon:
Nhìn xem, sư phụ cô chỉ nói kết thúc thôi, chứ có nói là phải thành công đâu. Nên tôi nghĩ mở ra cũng được.
Mona:
Đúng vậy. Tôi cảm thấy chắc bà già cũng chẳng viết điều gì tốt đẹp đâu.
Barbeloth:
"Nếu con đọc được câu này, chứng tỏ là đã thực sự thử rồi."
Barbeloth:
"Không đúng, con thực sự dám thử mở nó ra hả? Hahahaha."
Mona:
Bà... già... khọm!!!
Barbeloth:
"Khaenri'ah từng tồn tại rất nhiều hồ biển sao, nên không gian khá thiếu ổn định. Vì vậy, việc xuyên qua màn chắn bầu trời bằng phương pháp phi vật lý sẽ dễ thành công hơn."
Barbeloth:
"Hơn nữa, nơi đó khá kín đáo và nằm sâu dưới lòng đất, ít người lui tới. Nếu có thất bại thì những ảnh hưởng xấu cũng khó lan truyền."
Barbeloth:
"Là đệ tử của ta, ta tin rằng con sẽ xử lý được những sinh vật Vực Sâu đang lang thang trong thế giới bên ngoài bầu trời giả tạo."
Barbeloth:
"Không đánh lại thì chắc con cũng sẽ chạy thoát được thôi. Khả năng chạy trốn của con cũng khá lắm."
Barbeloth:
"Ôi, mình đúng là thiên tài mà. Bầu không khí Thủy Chiêm Tinh đã đối ứng với trí tuệ giải tỏa cơn 'Khát'."
Barbeloth:
"Về mặt ứng dụng thực tế, bàn bói nước cũng làm giảm nhiễu loạn của bầu trời giả. Không biết Alice lấy gì ra để thắng ta đây..."
Mona nói không cần xem nữa, vài nghìn chữ sau đó toàn là mấy lời tự khen của bà già thôi.
Sau khi hoàn tất việc sắp xếp kết quả quan sát, mọi người đã quay về Mondstadt.