arrow_back Genshin Impact: задания
Bài Tập Của Ma Nữ - Về Điều Bất Ngờ
Список заданий
Không liên quan đến bài tập của ma nữ, bạn chỉ đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm để xem các ủy thác công việc. Nhưng có vẻ như đã có thu hoạch bất ngờ?
Katheryne:
Hướng về những ngôi sao và vực sâu. Xin chào, Путешественник.
Paimon:
Chào nhé, Katheryne! Oz và Fischl, hai người cũng ở đây sao! Thật tình cờ đấy!
Fischl:
Vạn vật trong vũ trụ đều sẽ chìm vào bóng đêm, những người tìm kiếm ánh sáng tự khắc sẽ gặp nhau tại ranh giới của bình minh.
Oz:
Ý của tiểu thư là, quả thật đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ, xin chào hai vị. Còn riêng tôi cũng muốn nói: Xin chào, Paimon và Путешественник.
Katheryne:
Путешественник, gần đây Nhà Xuất Bản Yae đang muốn nhờ cậu nhận một ủy thác. Họ đã cử một biên tập viên đến để thảo luận chi tiết về nội dung ủy thác.
Katheryne:
Hình như là do liên quan đến bí mật thương mại, nên nhiều chi tiết của ủy thác không thể tiết lộ hết cho hiệp hội. Chỉ nói là liên quan đến tác giả "Thần Tiêu Trảm Kích Lục"...
Fischl:
Cái gì? Chẳng phải là...
Fischl:
Khụ khụ.
Paimon:
Tác giả này quan trọng vậy sao? Nhỡ đâu chúng tôi không có mặt hoặc nghe xong thấy nhiệm vụ phiền phức, thì chẳng phải biên tập viên sẽ đến một chuyến công cốc sao?
Katheryne:
Nếu coi đây là một chuyến công tác được bao hết chi phí mà chỉ cần mang theo một câu nói, thì tôi nghĩ mọi người sẽ tranh giành cơ hội này đến mức đổ máu đấy...
Katheryne:
Nếu cậu muốn nhận ủy thác này thì có thể tìm vị biên tập đó ở quán Người Săn Hươu. Vì là người Inazuma nên chắc sẽ khá nổi bật.
Fischl:
Khoan... Lữ khách à, đừng vội lo lắng. Số phận đẩy ngươi vào dòng chảy của thế giới, không phải là để ngươi đơn độc đối mặt với hoang vu đâu.
Fischl:
Mà là để đẩy ngươi vào quỹ đạo của Vương Đô U Ám!
Oz:
Ý của tiểu thư là: Hãy để cô ấy cùng giúp một tay.
Paimon:
Fischl bỗng nhiên nhiệt tình quá! Chuyện gì đây nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Thì cũng tốt mà.
Oz:
Vậy thì nhân lúc mọi người đều có mặt, chúng ta cùng đến quán Người Săn Hươu xem có tìm thấy vị biên tập viên đó không nhé.
Paimon:
Người may mắn được đi du lịch miễn phí tại Mondstadt là...
Paimon:
Là biên tập viên Onodera của tác giả Xing... À không, Zhenyu!
Onodera:
Путешественник, cảm ơn vì sự giúp đỡ trước đây. Mong rằng sau khi nghe xong ủy thác của cô Yae lần này, cậu sẽ giúp đỡ tôi thêm một lần nữa...
Onodera:
Còn vị bên cạnh ăn mặc như công chúa Fischl là ai vậy?
Fischl:
Ta chính là Fischl, Công Chúa Định Tội.
Oz:
Ý của tiểu thư là: Cô ấy là Fischl, rất vui được gặp anh.
Paimon:
Ừm, cô ấy là Fischl, một người bạn đến để hỗ trợ. Cô ấy là một nhà mạo hiểm rất đáng tin cậy đó.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, cô ấy là Fischl.
Onodera:
Thì, thì ra là Fischl! Mà dù là vậy thì cũng không cần phải nói đến bốn lần chứ.
Fischl:
Đã biết được tên của ta, tất nhiên phải hiểu rằng: Gọi tên ta, chính là chuộc tội. Do đó, ca ngợi tên ta, chính là sự cứu rỗi.
Oz:
Ý của tiểu thư là: Cô ấy...
Onodera:
Ra là vậy à. Nhớ tên người khác quả thật là phép lịch sự cơ bản. Miễn là giải quyết được vấn đề thì gọi một vạn lần cũng không sao. Cảm ơn cô đã đến giúp nhé.
Paimon:
Không ngờ còn hiểu ý Fischl nhanh hơn cả thông dịch viên Oz đấy!
Nhà Lữ Hành:
Không nên xem thường biên tập viên.
Onodera:
Vậy không nên chậm trễ nữa, để tôi nói chi tiết về ủy thác lần này nhé.
Onodera:
Chắc các vị biết tác giả của "Thần Tiêu Trảm Kích Lục" - "Thầy Cửu", đúng không?
Fischl:
Fischl...
Oz:
Tiểu thư vừa nói gì vậy?
Fischl:
Tác phẩm tiêu biểu của Thầy Cửu rõ ràng là "Cổ Tích Về Công Chúa Fischl"!
Oz:
Khụ khụ, ý của tiểu thư là: Nếu bản chất của đấng tạo hóa chỉ có sự lạnh lùng, vậy thì Vương Đô U Ám và công chúa hẳn là những tạo vật có thể khiến người rơi lệ.
Onodera:
Được thôi. Gần đây, tác giả "Cổ Tích Về Công Chúa Fischl" là Thầy Cửu đã gửi thư cầu cứu từ Nod-Krai, có vẻ tình trạng của vị tác giả này không được tốt lắm.
Paimon:
Vậy chẳng phải là một việc rất đơn giản sao? Chỉ cần nhờ hiệp hội hoặc lính đánh thuê bên đó đi tìm là được mà.
Onodera:
Vậy nên vấn đề lớn nhất đã xuất hiện. Thực ra chúng ta cũng không biết Thầy Cửu trông như thế nào, bao nhiêu tuổi, mập hay gầy, là người nước nào...
Onodera:
Người đó chỉ liên lạc với Nhà Xuất Bản Yae qua thư từ, địa chỉ gửi thư trải dài khắp lục địa. Ngay cả hội nghị thường niên và các sự kiện gặp mặt trực tiếp cũng không mời được vị tác giả này đến tham dự.
Paimon:
Vậy ủy thác kiểu này thì phải làm sao đây?
Onodera:
Vậy nên, phần quan trọng của ủy thác là điều tra xem Thầy Cửu rốt cuộc là ai.
Onodera:
Chúng tôi cũng đã tự mình điều tra. Kết quả cho thấy, sau khi hoàn thành "Thần Tiêu", nét chữ của Thầy Cửu đã bắt đầu thay đổi.
Onodera:
Biên tập viên ban đầu của Thầy Cửu cũng đã nghỉ việc, nghe nói là muốn tự viết tiểu thuyết. Anh ta cũng không có thêm thông tin gì về Thầy Cửu.
Fischl:
Công Chúa Định Tội sẽ ghi nhớ tất cả những gì từng tồn tại, và chúng sẽ vĩnh viễn tồn tại trong Vương Đô U Ám. Những lời thần thánh nguyên thủy sẽ tuôn trào ra mọi nhân quả.
Oz:
Ý của tiểu thư là...
Onodera:
Đúng vậy, chúng ta nghĩ giống nhau rồi. Vì thế, chúng tôi đã tìm ra bản thảo gốc ban đầu của "Thần Tiêu Trảm Kích Lục"!
Paimon:
Woa! Cái này thì Xing... Ừm, tác giả Zhenyu sẽ xúc động đến ngất xỉu mất!
Paimon:
Mà không đúng! So với chuyện này, đáng kinh ngạc hơn là Onodera lại hiểu được lời của Fischl trước cả Oz đấy!
Nhà Lữ Hành:
Biên tập viên thật kỳ diệu nhỉ?
Oz:
Chuyện này...
Fischl:
Ozvaldo Henry Hrafnanvins à, ngươi có phát hiện được gì không?
Oz:
Không có "Henry" đó đâu, thưa tiểu thư.
Oz:
Quả thật tôi có thể cảm nhận được một chút phản ứng mơ hồ. Nó gần giống với... từ trường, lực hút, hay những sợi tơ nhân quả trên người tiểu thư vậy.
Onodera:
Sau cùng chúng tôi chỉ xác định được một chuyện. Hoa văn và kỹ thuật làm giấy của bản thảo có nguồn gốc từ Liyue, có lẽ là từ Khinh Sách Trang.
Paimon:
Lẽ nào Thầy Cửu là người Liyue sao?
Paimon:
Khoan đã, nói đến người viết tiểu thuyết ở Khinh Sách Trang...
Nhà Lữ Hành:
Thường... Cửu Gia?
Paimon:
Không thể nào chứ?
Onodera:
Là Thường Cửu Gia phải không? "Đại Sư Huynh Phái Cổ Hoa" cũng là tác phẩm đạt giải tác giả mới nổi, tôi có nghe qua.
Fischl:
Không quan trọng. "Thánh Đồ Rơi Lệ" và "Thánh Đồ Chuộc Tội" mặc dù thực hiện đạo nghĩa khác nhau, nhưng sức mạnh đều có cùng nguồn gốc.
Oz:
Thưa ngài Onodera, xin mời.
Paimon:
Oz, tôi biết anh tin tưởng Onodera, nhưng cũng phải nghĩ đến chúng tôi chứ!
Onodera:
Kể cũng đúng. Đã là đồng nghiệp cùng làm nghề viết lách, nếu không phải cùng một người thì chắc cũng có trao đổi qua lại nhỉ? Có lẽ bắt đầu từ anh ta cũng không tồi.
Nhà Lữ Hành:
Biên tập viên, lợi hại nhỉ?
Paimon:
À... ừm.
Onodera:
Vậy thì phiền các vị rồi.
Paimon:
Thầy Cửu còn có đặc điểm gì khác không?
Onodera:
Dựa trên thư hỏi đáp từ độc giả và phần "lời tác giả" ở cuối sách, thì người này bị hói hai bên tóc, bụng bia nhẹ, không thích đồ ngọt và trái tim nằm bên phải.
Onodera:
Bên trái hay bên phải nhỉ? Ừm, bên phải. Rồi thì tay trái có năm ngón, mất ngủ nghiêm trọng, mỗi mắt đều có một đồng tử...
Paimon:
Cái này thì đặc biệt gì chứ!
Paimon:
Có vẻ Thường Cửu Gia không có ở đây.
Oz:
Xem ra không tìm được ai để hỏi rồi. Hay là chờ một lát nhỉ?
Paimon:
Chắc chỉ còn cách này thôi.
Oz:
Tuy nhiên, nếu anh ta không ở đây, vậy có nghĩa là... Quả thật có khả năng anh ta chính là Thầy Cửu đã bị bắt cóc đến Nod-Krai?
Oz:
Hay chúng ta thử thăm dò chỗ ở xem sao nhé?
Paimon:
Tự ý lục lọi nhà người khác thì không hay lắm. Nhưng mà, nếu Thường Cửu Gia thật sự là Thầy Cửu thì...
Paimon:
Xem ra cũng chỉ là những thứ bình thường thôi.
Fischl:
Không phải vậy đâu. Công chúa ta đây đã nhìn thấu những bí ẩn của vũ trụ trong lớp bụi mờ. Điều mà nó thể hiện, chính là dòng suối trí tuệ chảy về phía sự thật.
Oz:
Ý của tiểu thư là: Cô ấy cho rằng đây là một manh mối.
Thường Cửu Gia:
Tưởng tượng bản thân mình là Thầy Cửu sao? Cũng là một cách để mở rộng tư duy sáng tạo.
Thường Cửu Gia:
Bắt đầu tưởng tượng rồi, tưởng tượng mình là Thầy Cửu. Nếu là Thầy Cửu thì sẽ viết lách thế nào đây.
Paimon:
Ở đây quả thật có dấu vết đào đất!
Paimon:
Ôi trời, không phải Thường Cửu Gia đã bị người hâm mộ cuồng nhiệt chôn xuống dưới đó chứ!
Paimon:
Này, hay là chúng ta gọi Thiên Nham Quân đến kiểm tra đi.
Oz:
Các vị cứ yên tâm, người hâm mộ cuồng nhiệt nhất đang ở ngay trước mắt đây.
Oz:
Tiểu thư không hề làm tổn thương ai, nên những người hâm mộ "không cuồng nhiệt bằng" chắc cũng sẽ không làm vậy.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì triển khai thôi.
Bạn đào bới phần đất đáng ngờ.
Tìm thấy một túi Mora lớn và tấm chi phiếu của Ngân Hàng Bắc Quốc...
Đột nhiên có tiếng quát lớn từ phía sau, bạn vội vàng nhét đồ vào túi.
Thường Cửu Gia:
Các người đang làm gì vậy! Tôi gọi Thiên Nham Quân đấy!
Paimon:
Ồ! Thường Cửu Gia, anh chưa chết à?! Cũng không bị bắt cóc sao!
Thường Cửu Gia:
Nói vài câu tử tế được không? Ủa mà, đây chẳng phải là người đã đến đây lần trước cùng với chàng trai Phái Cổ Hoa sao?
Thường Cửu Gia:
Hmm, hình như có hiểu lầm. Các vị đến đào bới nhà tôi để làm gì vậy?
Paimon:
Thực ra, chúng tôi muốn hỏi... Anh có từng dùng bút danh "Thầy Cửu" không?
Thường Cửu Gia:
Dù có ăn nấm rơm rồi bị ảo giác thì tôi cũng không thể là Thầy Cửu được. Nếu tôi là Thầy Cửu thật, thì việc gì tôi phải gửi bài tham gia cuộc thi tiểu thuyết suốt nhiều năm như vậy chứ?
Thường Cửu Gia:
Để giả ngu đi lừa người khác à? Vậy thì tôi đúng là tự mang nhục vào mình rồi, bao nhiêu năm gửi bài đi thi mà toàn bị loại.
Thường Cửu Gia:
Tôi thường xuyên bị phê bình là "nhân vật chính anh hùng thiếu niên theo kiểu cổ điển đã quá lỗi thời. Thậm chí cả những cú bẻ lái ở chương đầu, hay chiêu giả làm kẻ yếu lừa đối thủ cũng sắp lỗi thời luôn."
Thường Cửu Gia:
"Độc giả bây giờ thích những thế giới quan và giả định bay bổng, táo bạo như Thầy Cửu cơ."
Paimon:
Cũng đúng nhỉ.
Thường Cửu Gia:
Nếu tôi thực sự là Thầy Cửu, thì năm mà "Đại Sư Huynh Phái Cổ Hoa" đoạt giải, tôi đã lập tức tuyên bố mình chính là Thầy Cửu rồi.
Thường Cửu Gia:
"Cái gì? Hóa ra là Thầy Cửu sao? Chắc nhầm rồi, lão Thường chỉ là kẻ sa cơ thất thế thôi mà". Chậc, diễn một màn như thế chắc là sảng khoái lắm.
Paimon:
Nhà anh vẫn còn giữ "Thần Tiêu Trảm Kích Lục". Chợt nhớ lại bộ dạng anh hồi đó khi khen tác phẩm này trước mặt Xingqiu và chúng tôi.
Paimon:
Nếu anh thực sự là Thầy Cửu thì chẳng khác nào "Đội Trưởng Jean đang tự khen mình". Nghĩ kỹ lại thì đúng là không ổn.
Oz:
Các vị, tuy ngài Thường đây không phải là Thầy Cửu, nhưng đối với tôi, trên người anh ấy cũng toát ra một cảm giác đặc biệt.
Oz:
Đó là một cảm giác kỳ lạ, một "mối lương duyên" giống như với tiểu thư và bản thảo gốc. Tôi cảm thấy, dường như mình có khả năng truy tìm những thứ liên quan đến Thầy Cửu.
Paimon:
Vậy thì dễ rồi! Khi đến Nod-Krai thì để Oz dẫn đường cho mọi người đi tìm nhé.
Paimon:
Kể ra thì, vừa nãy Thường Cửu Gia đi đâu vậy?
Thường Cửu Gia:
Hết giấy viết nên tôi đi mua thêm thôi. Tôi là người kỹ tính, sáng tác văn học là sự nghiệp của tôi, nên đương nhiên phải dùng giấy chất lượng cao.
Oz:
Đúng là giống hệt loại giấy của bản thảo gốc.
Paimon:
Vậy chúng tôi không còn vấn đề gì rồi! Cảm ơn Thường Cửu Gia nhé! Không nên chần chừ nữa, mau lên đường thôi!
Thường Cửu Gia:
Tuy tôi cũng không biết mình đã giúp được gì, nhưng mà... đừng khách sáo.
Fischl:
Tạm biệt, hỡi đấng tạo vật của thế giới kia. Dẫu cho luật lệ và cách kể chuyện mà ngài tạo ra cũng không thể sánh được với lớp bụi mộng tích tụ dưới Vương Đô U Ám.
Oz:
Ý của tiểu thư là: Anh viết không hay bằng... Thôi bỏ đi, ý của tiểu thư là: Cảm ơn Thường Cửu Gia, tạm biệt.
Oz:
Chắc là ở đâu đó phía trước thôi.
Paimon:
Ở đây lại có Tiên Linh bị tập kích à? Trông đáng ngờ đấy.
Oz:
Hơn nữa, có thể cảm nhận được một sức hút thần bí từ Tiên Linh này.
Fischl:
Nếu đã như vậy thì vận mệnh đã chỉ ra phương hướng.
Paimon:
Tiên Linh này... hình như đang dẫn đường cho chúng ta?
Paimon:
Đi theo xem sao.
Nicole:
Sao lại là mấy người?
Paimon:
Giọng nói này... là Nicole!
Paimon:
Chúng tôi cũng đang muốn hỏi đây. Để tìm Thầy Cửu, chúng tôi đã tìm từ Liyue đến tận đây, vậy mà cuối cùng lại gặp cô.
Kể cho Nicole và Tiên Linh về ủy thác của Nhà Xuất Bản Yae và cuộc điều tra trước đó...
Nicole:
Ra là vậy. Thầy Cửu... chính là nó đấy.
Thầy Cửu:
Xin chào mọi người!
Fischl:
Đây... đây là "Dämmerung" kỳ lạ gì thế này? Cả triệu đêm đen cũng chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy!
Nicole:
Chính là thứ đó đấy. Thực ra tôi cũng muốn trở thành tiểu thuyết gia lắm, nhưng có thể trao đổi suy nghĩ trực tiếp còn tiện hơn nói chuyện.
Nicole:
Vậy nên, đối với tôi thì viết chữ càng thêm phiền phức. Chắc các vị cũng hiểu mà.
Nicole:
Tìm người để kể hết những ý tưởng và tình tiết mình muốn viết, cũng sẽ giống như tự mình viết thôi. Nhưng nếu thực sự làm vậy thì tôi lại thấy tiếc.
Nicole:
Vì vậy, tôi đã tìm một người bạn Tiên Linh cũ, kể hết cho cô ấy nghe về những giả thiết và ý tưởng của mình, để cô ấy đi tìm người muốn trở thành tiểu thuyết gia viết sách thay tôi.
Nicole:
Để tăng tính chân thực, Thầy Cửu còn nghĩ ra rất nhiều hình tượng nhân vật mang cảm giác thực tế hơn, ví dụ như chuyện hói đầu chẳng hạn.
Thầy Cửu:
Ừm, tôi chính là nạn nhân đó.
Nicole:
Cũng không thể nói vậy được. Thông qua việc huy động hệ thống ngôn ngữ của những tác giả đó, khả năng nói chuyện cũng đã được rèn giũa đến độ hồi phục rồi mà.
Nicole:
Thân là thiên sứ, chính là nguồn cảm hứng lóe lên trong đầu con người. Cũng xem như quay lại nghề cũ thôi.
Paimon:
Thật sự không sao chứ?
Nicole:
Không sao đâu. Bản thảo đều được viết khi Thầy Cửu nhập vào người đang ngủ thôi mà.
Nicole:
Chỉ cần giấc mơ sáng tạo thế giới vẫn tồn tại, thì nhân cách nhà văn sẽ luôn xuất hiện. Tự động ấy mà.
Nhà Lữ Hành:
"Tự động ấy mà"...
Paimon:
Khoan đã, vậy lá thư cầu cứu và cảm giác kỳ lạ của Oz là sao?
Thầy Cửu:
Tôi bị Nicole kéo đến đây để làm người giám sát Nod-Krai. Nguy hiểm lắm đấy, hiện giờ tôi đâu còn kho kiến thức và sức mạnh của bầu trời nữa.
Nicole:
Còn về nguồn gốc của vị bên kia... Như đã thấy đó, để tăng tính chân thực thì tiểu thuyết thường sẽ thêm vào rất nhiều chi tiết nửa thật nửa giả.
Paimon:
Đúng vậy, tiểu thuyết ở Inazuma từng có tiền lệ viết về lời nguyền thực sự...
Nicole:
Những câu chuyện của Thầy Cửu đều có ẩn ý sâu xa, cách tạo ra sự sống trong đó cũng không thể nói hoàn toàn là giả được...
Nicole:
Nhưng thật không ngờ là có một cô gái lại làm được.
Fischl:
...
Oz:
Tiểu thư hoàn toàn sững sờ rồi. Tuy nhiên, tôi xin được mạn phép thấu hiểu như sau: Tiểu thư đã thông qua phương pháp nửa thật nửa giả trong tiểu thuyết để tạo ra tôi sao?
Nicole:
Bảy phần giả, ba phần thật.
Thầy Cửu:
Chín phần giả, một phần thật! Quá nguy hiểm nên tôi đã tự sửa lại rồi. Quả nhiên cô chưa từng đọc sách của tôi!
Paimon:
Sao Oz có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?
Oz:
Nói sao nhỉ... Có lẽ ngay từ khi sinh ra, tôi đã mơ hồ cảm nhận được điều đó. Được phục vụ tiểu thư là niềm vinh hạnh của tôi.
Nicole:
Tóm lại, khi chuyện ở Nod-Krai kết thúc, Thầy Cửu cũng sẽ trở về. Mọi người cứ nói vậy khi quay về là được.
Thầy Cửu:
Tôi không muốn làm tai mắt cho cô ở đây đâu! Nguy hiểm lắm!
Thầy Cửu:
Nhưng mà nói vậy chứ, làm phiền nhắn với cái tên ở Khinh Sách Trang một tiếng. Tiền nhuận bút bản thảo chúng tôi chia 90-10, mấy năm nay đều chôn trong sân nhà anh ta hết rồi.
Paimon:
Cô cần tiền để làm gì vậy?
Thầy Cửu:
Tôi muốn giấu nó đi như một kho báu, rồi chỉ đường cho người ta đi tìm. Bản tính chúng tôi vốn thích cái cảm giác dẫn đường cho người khác thôi.
Thầy Cửu:
Nếu có cơ hội thì hãy đi tìm kho báu của tôi nhé, tôi đã chôn nó ở tận cùng Vương Đô U Ám rồi.
Fischl:
Ta nhất định sẽ đi!
Oz:
Tiểu thư?
Fischl:
Ừm, Thầy Cửu, ta rất thích tiểu thuyết của cô!
Oz:
Ý của tiểu thư là: Cho dù vũ trụ tối tăm vô bờ bến, vạn sự vạn vật rồi cũng sẽ để lại những cái bóng tỏa sáng.
Thầy Cửu:
Tôi rất vui đấy. Có vẻ như cô đã tìm thấy kho báu lớn nhất của tôi rồi.
Nicole:
Vậy tạm thời gác lại chuyện này đã. Giờ tôi phải đi cãi nhau với Thầy Cửu để xem ai mới là tác giả đầu tiên đây.
Nhà Lữ Hành:
Không phải Thường Cửu Gia sao?
Fischl:
Tuyệt đối không thể nào.
Sau khi chia tay, cả nhóm lên đường trở về.