arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Lân Tinh - Màn 1
Lời Thì Thầm Giữa Sao Và Trời Đêm
Danh sách nhiệm vụ
Lại một ngày bình thường trong chuyến hành trình, nhưng không hiểu sao cơ thể lại cảm thấy khó chịu...
Nghe ý kiến của Paimon
Paimon:
Nhà Lữ Hành, Nhà Lữ Hành...
Paimon:
Này! Đây là lần ngẩn người thứ mấy rồi thế?
Nhà Lữ Hành:
(Giọng nói của Paimon sao nghe có vẻ xa thế nhỉ?)
Paimon:
Bị bệnh rồi sao? Hmm... Dạo này cứ ở bên ngoài suốt, đúng là cũng có khả năng bị bệnh. Hay chúng ta đi nhờ Baizhu khám thử xem nhé?
Đến Nhà Thuốc Bubu tìm Baizhu
Paimon:
Ơ? Hình như Baizhu không có ở trong tiệm...
Người Đi Đường Trước Cửa Tiệm Thuốc:
Hai cháu đến tìm Baizhu à? Hôm nay đại phu nghỉ rồi, nếu bệnh nhân đến khám thì cứ vào phòng trong.
Paimon:
Hóa ra là thế! Cảm ơn bà, để chúng cháu vào trong tìm anh ấy.
Đến phòng bệnh gặp Baizhu
Changsheng:
Ôi chà, khách quý kìa...
Baizhu:
Lâu rồi không gặp, hai vị sao lại tới đây thế?
Paimon:
Dạo này Nhà Lữ Hành có vẻ rất mệt mỏi, ngày nào trông cũng như mất ngủ, có lúc còn hiện cả quầng thâm mắt luôn.
Paimon:
Hơn nữa còn thường xuyên ngẩn người ra nữa, tôi phải gọi mấy lần mới đáp lại. Cho nên không biết là có phải Nhà Lữ Hành đã bị bệnh rồi không?
Changsheng:
Hả? Cậu cũng bị bệnh sao? Tôi thấy cậu rất khỏe mà.
Baizhu:
Từ lúc mới quen đến giờ, hình như đây là lần đầu tiên cậu đến tìm tôi vì thấy không khỏe đấy. Ngồi xuống đi, để tôi bắt mạch trước đã.
Baizhu:
Hmm...
Paimon:
Baizhu, trông anh nghiêm túc quá... Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì rồi sao?
Baizhu:
Mặt hồng hào, mắt sáng. Hơi thở ổn định, mạch đập đều và mạnh.
Baizhu:
Theo kinh nghiệm hành y của tôi thì cậu đang rất khỏe mạnh. Về mặt lý thuyết thì không có gì bất ổn cả.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng đúng là tôi cảm thấy có hơi "lạ".
Baizhu:
Đây chính là điều tôi muốn nói. Cơ thể khỏe mạnh vốn là chuyện tốt, nhưng nếu là cậu thì tình hình có hơi phức tạp.
Baizhu:
Xét cho cùng, cơ thể phát bệnh thì thường có dấu hiệu rõ ràng và thuốc men chữa trị. Nhưng những vấn đề nằm ngoài cơ thể thì không phải là chuyên môn của bác sĩ rồi.
Paimon:
Nằm ngoài cơ thể... là sao cơ?
Baizhu:
Chẳng hạn như lời nguyền hay bùa thuật... Hiện tại tôi chưa thể kết luận, cũng có thể chỉ là mệt mỏi do quá lao lực thôi.
Baizhu:
Hay là tôi cho cậu mượn phòng bệnh này, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Dù là nguyên nhân gì đi nữa thì từ từ rồi cũng sẽ tìm ra được thôi. Phải biết căn nguyên nằm ở đâu thì mới bốc đúng thuốc được.
Changsheng:
Tôi đã gặp qua rất nhiều người có thần sắc bất thường rồi, nói chung thì cứ đốt một nén hương an thần rồi ngủ thật ngon, ngủ dậy thì đi ăn chút gì đó.
Baizhu:
Tôi và Changsheng sẽ đi tra cứu sách cổ liên quan đến chứng mệt mỏi tinh thần, biết đâu sẽ tìm thấy manh mối gì đó.
Changsheng:
Haiz, nhưng chúng tôi cũng không phải chuyên gia về mặt này. Tốt hơn là nên tìm xem có ai đáng tin cậy hơn không nhé.
Paimon:
Không ngờ đến cả Baizhu và Changsheng cũng không phát hiện ra vấn đề...
Paimon:
Trông sắc mặt có vẻ như mệt mỏi lắm rồi. Hay là cứ nghe lời họ, nghỉ ngơi ở đây một lúc nhé?
Paimon:
Tôi sẽ ở bên cạnh trông chừng. Biết đâu ngủ dậy tự nhiên mọi thứ đều trở lại bình thường thì sao!
Nghỉ ngơi trong phòng bệnh
Paimon:
Chắc Nhà Lữ Hành mệt lắm rồi nhỉ? Hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đi đã.
Khám phá không gian thần bí
Nhà Lữ Hành:
(Đây là...?)
Nhà Lữ Hành:
(Màn sương dày đặc bao trùm mọi ngóc ngách xung quanh.)
Nhà Lữ Hành:
(Cảm giác này chân thực hơn cả mơ, lạnh lẽo hơn cả hiện thực. Hơi thở mình chưa kịp thoát ra là đã ngưng đọng trong miệng, linh hồn dường như bị rút ra khỏi cơ thể và bị ép đến không gian xa lạ này.)
Nhà Lữ Hành:
(Cho dù đi về hướng nào thì cũng không thấy điểm cuối. Bất an hơn là trong màn sương dường như có thứ gì đó, như thể có một cái bóng luôn đi theo mình.)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu đây là mơ, thì khi nào mới tỉnh lại được đây? Còn nếu không phải mơ thì bây giờ mình đang ở đâu?)
Nhà Lữ Hành:
Ối...!
Nhà Lữ Hành:
(Có thứ gì đó xuyên qua màn sương mù rồi đâm vào lưng. Nhưng vết thương không chảy máu...)
Nhà Lữ Hành:
(Có ánh sáng kỳ lạ tỏa ra từ vết thương, mũi nhọn trông rất quen hiện ra rồi lại biến mất trong bóng tối. Mình thấy sâu trong lòng dường như thiếu đi thứ gì đó... Lại là cảm giác mệt mỏi này...)
Tỉnh giấc từ trong "giấc mơ"
Paimon:
Nhà Lữ Hành, Nhà Lữ Hành...
Paimon:
Mau dậy đi nào, mặt trời chiếu đến mông rồi kìa!
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Oáppp... Hiếm lắm mới có hôm Nhà Lữ Hành dậy muộn hơn cả tôi đấy! Đến trưa luôn rồi. Thế nào, có thấy khỏe hơn chút nào không?
Paimon:
Vết thương? Lúc ngủ đã va vào thứ gì đó à? Để tôi kiểm tra xem nào...
Paimon:
Không có gì hết! Giống hệt đó giờ mà. Có phải lại gặp ác mộng rồi không?
Paimon:
Đừng lo, tôi nghe nói giấc mơ thường là điều trái ngược mà, nên nếu gặp ác mộng... thì phải làm cho bản thân vui lên trước đã. Thế này đi, hôm nay tôi mời, chúng ta vừa đi ăn vừa trò chuyện nhé!
Cùng Paimon đi dùng bữa
Bạn và Paimon đến Vạn Dân Đường. Dường như nhận ra bạn có hơi lơ đãng, nên Paimon đã gọi rất nhiều món ngon.
Paimon:
Hả? Nhà Lữ Hành nói là mơ thấy mình đang ở một nơi đầy sương mù, lại còn bị gai nhọn trong màn sương đâm trúng á?
Paimon:
Trước đây hình như chưa bao giờ gặp chuyện thế này nhỉ. Thật sự là mơ sao? Nghe miêu tả thì giống như vừa bị bắt đến một nơi kỳ lạ nào đó ấy...
Paimon:
Nhưng sáng nay Nhà Lữ Hành thức dậy trên giường mà, khi tôi gọi lại còn đang ngủ rất say nữa.
Paimon:
Được rồi. Tối nay tôi không ngủ nữa, tôi canh chừng cho. Nếu có kẻ xấu nào đó đến gần thì tôi sẽ đánh đuổi đi luôn...
Paimon:
Hoặc là gọi Nhà Lữ Hành dậy để cùng nhau đánh đuổi!
Nhà Lữ Hành:
(Nụ cười của Paimon khiến mình nhẹ nhõm hẳn.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng mình có thể an tâm được không? Khung cảnh trong giấc mơ hơi đáng sợ. Dường như có thứ gì đó ở đâu đấy trên thế giới này đang theo dõi mình vậy.)
Nhà Lữ Hành:
(Chỗ bị đâm trong mơ thì lại không có vết thương nào khi tỉnh dậy. Nhưng nếu để ý kỹ thì lại thấy lưng hơi đau nhẹ... Như thể ở sâu trong máu thịt có thứ gì đó...)
???:
...Có thứ gì đó mất đi sao?
Nhà Lữ Hành:
(!!!)
Paimon:
Hửm, Nhà Lữ Hành vừa mới nói gì à?
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng nghe thấy sao?
???:
Dù thân xác nguyên vẹn, nhưng linh hồn đã xuất hiện khiếm khuyết. Nếu mặc kệ thì trái tim rồi cũng sẽ khô héo theo.
Paimon:
Ối, hết hồn! Cô là... Tôi nhớ ra rồi, cô là sư phụ của Childe! Ski... gì gì ấy nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Skirk.
Paimon:
Đúng rồi! Sao cô lại ở đây?
Paimon:
Lần trước gặp mặt là ở Biển Khởi Nguyên Fontaine nhỉ? Khi đó tôi và Nhà Lữ Hành rời đi trước, cũng không biết sau đó cô đã đi đâu.
Paimon:
Nghe nói Childe vẫn đang tìm cô khắp nơi đấy, sao cô lại đến Vạn Dân Đường thế? Cô đến đây tìm chúng tôi sao? Chuyện giả thần giả quỷ ban nãy cũng là do cô làm hả?
Skirk:
Nói đi, đã nhìn thấy gì rồi?
Nhà Lữ Hành:
...
Skirk:
Rất cảnh giác đấy. Thế cũng là chuyện bình thường thôi.
Skirk:
Chủ quán, cho tôi một ly rượu nhé.
Thầy Mao:
Hmm? Ồ, chờ chút nhé, tới ngay đây.
Thầy Mao:
Mời nếm thử nhé. Của nhà tự nấu thôi, độ rượu không nặng lắm đâu.
Thuyền Trưởng Wu:
Mao à, cho bàn tôi thêm một đĩa Cá Hổ Nướng nữa nhé!
Thầy Mao:
Đợi chút nhé, có ngay đây. Haiz, sớm biết đông khách như vậy thì đã không duyệt cho Shenhe nghỉ rồi...
Skirk:
Với tôi thì có can thiệp vào chuyện của cậu hay không cũng không quan trọng. Vì vậy, tôi không cần phải tạo lòng tin, mà nên là cậu tự phán đoán xem có nên tin tưởng tôi không.
Skirk:
Nếu cần giúp đỡ thì nói sớm đi. Tôi chỉ chờ đến lúc uống xong ly rượu này thôi.
Skirk:
Ở gần đây có sự nhiễu loạn của Vực Sâu. Tôi đến để điều tra, vừa hay gặp được hai người.
Skirk:
Linh hồn của cậu bị khuyết một mảnh, vết thương có dấu hiệu bị Vực Sâu ăn mòn. Những thứ khác chắc tôi không cần nói thêm nữa.
Paimon:
Vực Sâu nhiễu loạn? Linh hồn bị khuyết?
Nhà Lữ Hành:
(Skirk hình như biết điều gì đó. Với thực lực của cô ấy, chắc có thể đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với mình.)
Nhà Lữ Hành:
(Tuy không biết cô ấy có mục đích gì, nhưng lúc này cô ấy không có ác ý.)
Paimon:
Làm sao đây? Chúng ta có nên tin cô ấy không?
Nhà Lữ Hành:
Paimon thấy thế nào?
Paimon:
Cô ấy vừa nói là Vực Sâu nhiễu loạn... Có vẻ như chuyện kỳ lạ lần này có liên quan đến Vực Sâu đó. Nếu từ chối thì chúng ta vẫn có thể đi nhờ những người khác biết rõ về Vực Sâu giúp đỡ...
Nhà Lữ Hành:
Trong thời gian ngắn này thì hơi khó tìm đấy.
Paimon:
Ừm. Lúc nãy cô ấy còn nói gì mà linh hồn bị khuyết nữa, nghe đáng sợ quá. Vẫn là nên giải quyết sớm thì hơn nhỉ?
Paimon:
Tuy người tên Skirk này có hơi kỳ lạ, nhưng theo như Childe miêu tả thì chắc cũng không phải kẻ xấu...
Trong lúc mọi người thương lượng, Skirk đã lấy ra số Mora vừa đủ và đặt lên bàn.
Skirk:
1, 2... 7... 10. Tàm tạm rồi.
Skirk:
Có kết luận gì chưa?
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhìn thấy một không gian tăm tối, trong đó có màn sương mù không thể tan đi.
Bạn mô tả ngắn gọn về cảnh tượng trong "giấc mơ" cho Skirk nghe.
Paimon:
Vậy... Quý cô Skirk, chuyện chúng tôi biết đều đã nói hết rồi. Cô có đồng ý giúp đỡ không?
Skirk:
Xem ra cậu không thể xua tan màn sương đó nhỉ...
Skirk:
...Tôi hiểu chuyện gì rồi, lát nữa đến Quy Li Nguyên tìm tôi. Tiền rượu tôi để trên bàn rồi, hai người thanh toán giúp tôi nhé.
Paimon:
Được rồi, cứ yên tâm... Ơ?
Paimon:
Chớp mắt cái biến mất tiêu luôn rồi!
Bạn và Paimon nhanh chóng ăn xong rồi đứng dậy thanh toán.
Thầy Mao:
Đưa thừa rồi này, cầm lại số Mora này nhé.
Paimon:
Có đâu nhỉ. Số này là tiền rượu, cộng vào chắc là vừa đủ đó.
Thầy Mao:
Rượu? Hai cháu có gọi à?
Paimon:
Không phải, chú quên rồi sao? Người ngồi cùng bàn ban nãy gọi đó, còn là do đích thân chú mang đến nữa!
Thầy Mao:
Vậy sao? Hình như bàn đó chỉ có hai cháu thôi mà.
Paimon:
...Hả?
Thuyền Trưởng Wu:
Hahaha, Mao à, hôm nay anh cho nhiều nấm vào đồ ăn quá sao? Xem kìa, khách hàng gặp ảo giác luôn rồi!
Paimon:
Sao vị này cũng nói thế vậy? Không ai thấy sao? Có một cô gái cao khoảng tầm này, mặc váy trắng tím ngồi đối diện với chúng tôi rồi gọi một ly rượu đó.
Thầy Mao:
Ồ... Thế thì hình như có chút ấn tượng thật. Hũ rượu đúng là đã mở ra rồi, chắc chú bận quá nên quên mất. Vậy thì chú sẽ nhận số tiền này, có rảnh thì thường xuyên ghé nhé.
Lan:
Ông chủ, tính tiền bàn tôi nhé!
Thầy Mao:
Tới ngay đây, chờ chút!
Paimon:
Chuyện gì vậy nhỉ... Nhìn phản ứng thì có vẻ như họ đều không nhớ Skirk đã từng tới.
Paimon:
Nếu không phải cô ấy để lại Mora cho chúng ta thanh toán thì chắc tôi cũng nghi ngờ là mình bị ảo giác đấy.
Paimon:
Càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng... Cô ấy bảo chúng ta đến Quy Li Nguyên tìm cô ấy nhỉ? Mau đi thôi!
Đến Quy Li Nguyên điều tra
Paimon:
Ấy, sao ở đây lại có nhiều Chó Săn Ma Vật thế?
Paimon:
Trông chúng bận rộn như là đang thu thập thứ gì đó ấy...
Paimon:
Chúng ta qua đó xem sao đi!
Điều tra xung quanh
Paimon:
Đây là thứ mà chúng thu thập sao? Trông có vẻ như...
Nhà Lữ Hành:
"Tàn dư Ma Thần"?
Paimon:
Ừm! Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ...
Skirk:
Tất cả sinh linh mạnh mẽ, từ khoảnh khắc được sinh ra là đã ảnh hưởng đến thế giới này. Ngay cả khi thân xác chết đi và linh hồn tan biến, thì sự ảnh hưởng này cũng sẽ không hoàn toàn biến mất.
Skirk:
Ma Thần chính là ví dụ điển hình. Ma Thần nằm xuống từ hàng nghìn năm trước vẫn còn tàn dư chôn vùi sâu dưới lòng đất. Trên đó có ý chí méo mó, và cả những lời nguyền sâu thẳm.
Skirk:
Những thứ đó cùng tạo thành thứ mà hai người gọi là "tàn dư Ma Thần". Chúng vốn bị trấn áp ở dưới mảnh đất này, nhưng giờ như bị đào mất một phần, khí tức cũng ngày càng yếu đi.
Skirk:
...Cô đang làm gì thế?
Paimon:
Không, không có gì! Tôi chỉ muốn xác nhận xem cô có thực sự tồn tại không thôi...
Paimon:
Chạm vào được, nên chắc không phải ma đâu...
Skirk:
Gặp chuyện liên quan đến tính mạng, vậy mà vẫn còn tâm trạng để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó sao...
Skirk:
Chỉ là một bí thuật để tránh bị phát hiện. Nếu ai đó phát hiện ra tôi thì những ký ức đó sẽ bị xóa, đơn giản vậy thôi.
Skirk:
Không giống hai người, tôi không có ý định kết nối với thế giới này. Những kẻ yếu ớt sẽ không có tư cách để nhớ đến tôi. Đối với họ thì lãng quên cũng là một loại may mắn.
Skirk:
Bây giờ quay lại chuyện chính được chưa?
Paimon:
Được rồi! Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ...?
Paimon:
Đúng rồi, tàn dư Ma Thần! Cô nói là tàn dư Ma Thần ở đây đã giảm bớt, đây chẳng phải là chuyện tốt sao?
Paimon:
Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì tàn dư Ma Thần đều là những thứ xấu xa, gây ra rất nhiều tai họa.
Skirk:
Trong mắt con người thì đúng là như vậy. Nhưng sức mạnh sẽ không tự nhiên sinh ra, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà mất đi.
Skirk:
Chúng đã bị ai đó đoạt mất rồi.
Nhà Lữ Hành:
Giống như chuyện đã xảy ra với tôi sao?
Skirk:
Thông minh đấy. Có rất nhiều nạn nhân cũng bị cướp đoạt giống như cậu, chỉ khác là cậu có thể nói ra, còn những thứ đó thì không.
Skirk:
Tôi từng đến sa mạc Sumeru. Nơi đó chỉ trong một đêm đã có thêm rất nhiều xác của Thánh Hóa Thú, tàn dư Ma Thần dưới đất cũng giảm đi nhiều.
Skirk:
Đương nhiên, tàn dư Ma Thần chỉ là một trong những mục tiêu thôi. Các loại sức mạnh trên thế giới này đều dần mất đi theo mức độ khác nhau, kể cả những vì sao trên trời.
Paimon:
Các vì sao trên trời cũng...?
Skirk:
Trong mấy tháng qua, tổng cộng có bốn mươi hai ngôi sao đã chết đi rồi.
Skirk:
Ở Khaenri'ah có một quan điểm cho rằng, những vì sao trên trời tương ứng với những kẻ mạnh trên mặt đất. Dù kẻ mạnh có chết đi thì vì sao cũng sẽ không biến mất ngay lập tức, mà sẽ dần chuyển thành chòm sao mới.
Skirk:
Nhưng giờ đây, rất nhiều ngôi sao đã lụi tàn. Sức mạnh trong đó đã đi đâu hết? Chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ có đáp án.
Skirk:
Có thứ gì đó luôn tham lam hút lấy chất dinh dưỡng từ thế giới này. Mà bây giờ nó đã không còn hài lòng với những vật chết đó nữa, nó chuyển sang nhắm vào cậu.
Skirk:
Lần này nó mới chỉ lấy đi một phần linh hồn của cậu, nhưng lần sau thì sao? Chẳng ai có thể đảm bảo được gì cả.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng tại sao lại chọn tôi?
Skirk:
Không ai biết được. Điều duy nhất chắc chắn, là không dễ để lấy lại những gì cậu đã mất.
Skirk:
Xét đến lượng sức mạnh mà thực thể này đã đánh cắp, thì ít nhất bây giờ nó phải ở cấp Ma Thần. Nhưng chuyện đó không đáng ngại, quan trọng là linh hồn rất mong manh, rất dễ bị hủy diệt khi sức mạnh va chạm nhau.
Paimon:
Ừm... Cho nên cô sẽ giúp chúng tôi phải không?
Skirk:
Giúp đỡ lẫn nhau thôi. Tôi cũng cần hai người vạch trần thân phận thực sự của đối phương.
Paimon:
Thế thì tốt quá! Trông cô rất mạnh, lại còn rất hiểu về Vực Sâu nữa. Có cô giúp đỡ thì tôi yên tâm hơn nhiều rồi.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn.
Skirk:
Cảm ơn thì không cần đâu. Đối với cậu thì đây chỉ là tai bay vạ gió, còn tôi chỉ muốn nghĩ cách để cậu trở về cuộc sống trước kia thôi.
Skirk:
Có mối quan hệ với tôi chưa chắc đã là chuyện tốt, cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Chúng ta đi trên hai con đường khác nhau, không nợ nần gì nhau là tốt nhất.
Skirk:
Tôi dùng cậu để thu thập thông tin, tiện thể giúp cậu tìm lại thứ bị mất. Đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong cuộc đời chúng ta thôi.
Skirk:
Nhớ kỹ những gì tôi nói đấy. Giờ thì đi theo tôi.
Paimon:
Chà... Tôi còn tưởng cô ấy đồng ý giúp chúng ta rồi thì sẽ dễ gần hơn chứ. Kết quả là vẫn giống như hồi ở Biển Khởi Nguyên, lạnh lùng đến khó tả.
Paimon:
Hứ! Thái độ với chúng ta như vậy thì chúng ta cũng đừng làm bạn với cô ấy. Tôi phải đặt cho cô ấy một biệt danh thật khó nghe mới được...
Paimon:
À, gọi cô ấy là "Dưa Tím Lạnh Lùng" đi! Hihi, ai bảo cô ấy cứ lạnh lùng thế chứ, chẳng thân thiện chút nào cả.
Paimon:
Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm lại mảnh linh hồn đã. Chúng ta cứ đi theo xem cô ấy có cách gì không đi.
Đi theo Skirk vào Khe Nứt Vực Sâu
Paimon:
Woa, không ngờ bên trong lại rộng thế này đó. Đây là đâu vậy?
Skirk:
Nơi tôi sống. Cũng có thể hiểu là "nhà" của tôi khi ở đây.
Nhà Lữ Hành:
Cảm thấy như là nơi nào đó của Vực Sâu nhỉ?
Skirk:
Đúng vậy. Tôi đưa hai người đến đây là vì tốc độ dòng thời gian ở đây khác với bên ngoài.
Skirk:
Không biết Ajax đã từng nói với hai người chưa, trước đây cậu ta cũng từng đi lạc vào một không gian tương tự như vậy. Tôi đã dạy dỗ cậu ta suốt ba tháng, nhưng thế giới bên ngoài thì chỉ mới ba ngày.
Paimon:
Ajax... À, là Childe phải không? Hình như tôi có nghe anh ấy nhắc qua...
Paimon:
Một tháng ở đây tương đương với một ngày ở bên ngoài... Vậy thì nếu ở lại đây, tạm thời chúng ta sẽ không cần lo lắng đối phương gây rắc rối cho Nhà Lữ Hành nữa đúng không?
Skirk:
Rất mừng vì hai người đã hiểu được tình hình hiện giờ. Ở bên ngoài kia không biết lúc nào sẽ lại bị tấn công. Còn ở đây thì thời gian sẽ trở nên vô cùng thoải mái.
Skirk:
Giờ chỉ còn một vấn đề thôi. Đó là làm thế nào để điều tra không gian đầy sương mù mà cậu nhìn thấy.
Skirk:
Mô tả của cậu và sự nhiễu loạn mà tôi cảm nhận được đều chỉ ra rằng nơi đó có liên quan đến Vực Sâu. Có lẽ là một bí cảnh nào đó gần giống vậy.
Skirk:
Thủ phạm cướp đi mảnh linh hồn của cậu đang ẩn náu ở đó. Nhưng Vực Sâu thì rất hỗn loạn, muốn xác định chính xác vị trí của kẻ đó thì phải nhìn rõ được cảnh tượng sau màn sương mù kia đã.
Skirk:
Sức mạnh Vực Sâu sẽ đem lại tầm nhìn đặc biệt. Cậu đã từng học cách sử dụng sức mạnh Vực Sâu chưa?
Skirk:
Vậy cậu có muốn học không?
Skirk:
Cũng phải. Từ những thông tin mà cậu tiếp xúc được thì Vực Sâu vốn không phải thứ gì đó tốt lành. Sức mạnh Vực Sâu điên cuồng và nguy hiểm, đã gây ra vô số tai họa.
Paimon:
Còn không phải sao?
Skirk:
Có hay không thì còn tùy vào mỗi người. Như lũ lụt và bão tố từng cướp đi vô số sinh mạng, nhưng nếu có một ngày cậu điều khiển được chúng, thì thiên tai trước kia cũng chỉ là thứ công cụ ngoan ngoãn mà thôi.
Skirk:
Trước mắt thì tôi tôn trọng cách nghĩ của cậu, cho nên tôi sẽ tìm một phương án "tốt thứ nhì".
Nhà Lữ Hành:
Đây là...
Skirk:
Một mảnh Kết Tinh Vực Sâu chứa sức mạnh của tôi. Đeo nó lên đầu và chúng ta sẽ có thể thực hiện "phản chiếu giấc mơ" khi ngủ.
Paimon:
Phản chiếu... giấc mơ?
Skirk:
Là trải nghiệm tất cả những gì người kia đang mơ. Từ những gì linh hồn cảm nhận, đôi mắt nhìn thấy và con tim nghĩ đến...
Skirk:
Cậu chưa từng học cách sử dụng sức mạnh Vực Sâu, cũng không muốn dấn thân vào nơi nguy hiểm này, vậy thì để tôi thay cậu điều tra.
Skirk:
Sau khi phản chiếu giấc mơ, mỗi khi cậu ngủ say, tôi sẽ nhìn thấy khung cảnh mà cậu thấy. Từ đó tôi sẽ xác định được vị trí của kẻ đó để dẫn hai người đi lấy lại thứ thuộc về mình.
Paimon:
Quả là phương án đơn giản dễ hiểu!
Skirk:
Tôi đã nói rồi, trường hợp này rất đặc biệt. Cho dù tôi tìm ra được đối phương ở đâu, thì việc lấy lại mảnh linh hồn mà cậu đã mất cũng không phải chuyện dễ.
Skirk:
Để đề phòng, tôi sẽ huấn luyện đặc biệt cho cậu.
Paimon:
Ồ, cô định dạy võ cho Nhà Lữ Hành sao?
Paimon:
Vậy lần sau chúng ta gặp lại Childe thì phải gọi anh ta là sư huynh hả?!
Skirk:
Tùy hai người thôi. Nhưng tôi cũng không định coi cậu là đệ tử.
Skirk:
Cậu vốn đã có thực lực khá ổn rồi. Tôi chỉ hướng dẫn thêm dựa trên nền tảng hiện tại của cậu, và huấn luyện về những tình huống sau này có thể phát sinh thôi.
Skirk:
Nói đến đây được rồi. Chuẩn bị xong thì đi theo tôi. Tuy ở đây thời gian khá thoải mái, nhưng cũng không thể tùy tiện lãng phí đâu.
Paimon:
Lại đi mất rồi... Cô ấy làm việc nhanh thật đó.
Paimon:
"Huấn luyện đặc biệt" à... Cơ hội này hiếm gặp thật. Với năng lực của Nhà Lữ Hành thì cũng hiếm có ai đủ tư cách hướng dẫn lắm.
Paimon:
Hình như lần gần đây nhất là "Huấn Luyện Phản Chiến Raiden Shogun" nhỉ? Đúng là đã qua lâu lắm rồi.
Paimon:
Tôi nhớ Skirk từng nói Thôn Tinh Kình Ngư cũng chỉ là thú cưng của sư phụ cô ấy thôi. Có vẻ như cô ấy cũng có chút thực lực đó! Hihi, chúng ta cùng lĩnh giáo một chút đi!
Skirk đồng ý giúp điều tra tung tích của người bí ẩn. Trong thời gian này, hãy cố gắng nâng cao thực lực của bản thân.
Bắt đầu vòng huấn luyện đặc biệt đầu tiên
Skirk:
Đã sẵn sàng chưa?
Paimon:
Hihi, cứ thử xem nào!
Skirk:
Huấn luyện của cậu sẽ chia làm ba loại. Lần lượt là kiếm thuật, sức mạnh nguyên tố và phán đoán lý trí.
Skirk:
Bắt đầu từ kiếm thuật. Cậu có thiên phú ở mặt này, nên không cần tôi phải nói nhiều.
Skirk:
Trong suốt chuyến hành trình dài, cậu đã gặp qua rất nhiều cao thủ dùng kiếm, cũng đã vô tình học hỏi được kỹ năng của họ.
Paimon:
Đúng đó. Kaeya, đội trưởng Jean, Keqing... Còn cả Kazuha, Ayaka nữa... Ở mỗi đất nước, chúng ta đều gặp những chuyên gia kiếm thuật giống như Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Tôi nhớ là Nhà Lữ Hành đã từng giao lưu kiếm thuật với nhiều người trong số họ. Giờ coi như là có đất dụng võ rồi.
Skirk:
Đừng vui mừng quá sớm. Với kiếm thuật thì chỉ mỗi mình kỹ thuật thôi là không đủ. Nó cần phải có phong cách của riêng mình, hay có thể gọi là "trường phái".
Skirk:
Ví von theo cấu trúc cơ thể người thì trường phái sẽ là khung xương nền tảng bên trong. Còn kỹ thuật là phần máu thịt bám vào xương, là biểu tượng của sức mạnh.
Skirk:
Cải thiện kiếm thuật cũng giống như sự trưởng thành của con người. Xương cốt cao lên nhưng thịt không đủ thì sẽ trở nên gầy guộc. Còn chỉ có máu thịt phát triển mà khung xương không theo kịp thì sẽ thành ra nặng nề.
Skirk:
Cậu phải nhìn lại bản thân mình, phân biệt được kinh nghiệm và điều tâm đắc trong quá khứ. Từ đó làm rõ xem cái gì là kỹ thuật đơn thuần, cái gì có thể tạo thành một hệ thống kiếm thuật mới.
Skirk:
Như vậy, cậu mới có thể biến mọi quan sát và suy ngẫm thành hiện thực, mới thấu hiểu được ý nghĩa đằng sau mỗi nhát kiếm vung lên.
Paimon:
Chờ đã, chỉ như vậy thôi sao?
Paimon:
Tôi còn tưởng cô sẽ dạy cho Nhà Lữ Hành chiêu thức gì đó rất lợi hại chứ... Như kiểu cô "vù" một cái là mở ra không gian dẫn đến nơi khác ấy!
Skirk:
Một ngày nào đó khi sức mạnh đạt đến giới hạn mới, cậu sẽ hiểu rằng đây là kỹ thuật cơ bản nhất. Còn bây giờ, kiếm thuật của chúng ta hoàn toàn khác nhau, nên chỉ dạy mỗi chiêu thức thôi thì đâu có ý nghĩa gì.
Skirk:
Quá trình theo đuổi sức mạnh không có con đường tắt. Thất bại là sự mài giũa tốt nhất, và khổ luyện sẽ là phương pháp duy nhất.
Skirk:
Đó là những gì tôi muốn nói, bắt đầu đi. Luyện tập đến khi nào tự cậu thấy hài lòng thì thôi.
Vượt qua vòng huấn luyện kiếm thuật
Skirk:
Tập trung tinh thần, nhanh chóng phá hủy tất cả Trụ Pha Lê.
Skirk:
Quá chậm, làm lại.
Skirk:
Bình tĩnh suy nghĩ nào, đừng hấp tấp.
Nói chuyện với Skirk
Nhà Lữ Hành:
(Ngạc nhiên thật... Chuyện này đã thay đổi toàn bộ quan điểm của mình về kiếm thuật. Cùng một chiêu thức, nhưng hiệu quả lại khác nhau.)
Nhà Lữ Hành:
(Giống như cánh cửa vốn đóng chặt trong tim bỗng mở ra, sức mạnh không ngừng tuôn trào.)
Nhà Lữ Hành:
(Hình ảnh những đồng đội cũ hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Những trường phái kiếm thuật mình từng biết, những chiêu thức mình từng chứng kiến...)
Kaeya:
"Đây sẽ là cái kết của ngươi."
Keqing:
"Ánh kiếm như ta, chém hết rườm rà!"
Skirk:
Hãy nghĩ về tuyệt kỹ mà cậu từng thấy. Đừng chỉ nghĩ về vẻ bề ngoài, mà hãy nghiền ngẫm triết lý dùng kiếm của họ, cảm nhận tâm trí khi họ vung kiếm lên.
Skirk:
Tốc độ, kỹ thuật, sức mạnh... Sau mỗi lần suy nghĩ thì phải lập tức tập luyện không ngừng nghỉ, cho đến khi tâm trí và thân thủ hòa làm một mới coi như thực sự trưởng thành.
Lynette:
"Bắt đầu trình diễn."
Nilou:
"Cùng múa với sóng nước nào."
Kaedehara Kazuha:
"Vạn thế trôi qua trong nháy mắt, chỉ cần một chiếc lá cũng biết được mùa thu. Ta muốn cắt đứt lá phong này, đặt câu hỏi khẩn thiết về vạn thế!"
Nhà Lữ Hành:
(Phong cách kiếm thuật của mình... Cảm nhận trong cả hành trình...)
Skirk:
Khi mệt mỏi thì hãy thả lỏng bản thân, nhưng đừng dừng lại.
Skirk:
Duy trì trạng thái này và tiếp tục vung kiếm. Bỏ đi những động tác không cần thiết, tưởng tượng thanh kiếm đã hóa thành một phần của cơ thể, vung nó như vung cánh tay mình.
Xingqiu:
"Đôi khi trăng sáng quạnh hiu, trong đầm độc bước đại chiến ác long. Bí pháp Cổ Hoa... Tài Vũ Lưu Hồng!"
Kamisato Ayaka:
"Nước đọng trên cánh vụt tan biến, hạc trắng đạp nước oán hận chi? Trường phái Kamisato..."
Nhà Lữ Hành:
(Mỗi lần vung kiếm, sức mạnh dường như lại tăng lên một chút. Cho đến khi thanh kiếm trong tay không còn dung nạp được nữa...)
Nhà Lữ Hành:
(Trạng thái của mình đang rất tốt. Cảm giác như năng lượng liên tục tuôn trào...)
Nhà Lữ Hành:
Hyah!
Không ngừng vung kiếm hết lần này đến lần khác, đến khi sức lực cạn kiệt...
Nhà Lữ Hành:
...
Skirk:
Xem ra cậu đã có đột phá mới về kiếm thuật rồi. Lần huấn luyện này kết thúc tại đây thôi.
Paimon:
Tốt quá! Tôi biết Nhà Lữ Hành sẽ làm được mà!
Skirk:
Bây giờ cảm thấy thế nào?
Skirk:
Bình thường thôi. Trong lúc huấn luyện, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Thực ra cậu đã mấy ngày không nghỉ ngơi rồi.
Paimon:
Tôi đã ngủ được mấy giấc rồi ấy! Thấy Nhà Lữ Hành tập trung như vậy nên tôi cũng không làm phiền.
Skirk:
Đi ngủ đi, tôi cũng đi nghỉ ngơi đây. Hy vọng cậu có thể mơ thấy không gian đầy sương mù đó, như vậy thì tôi sẽ sớm hoàn thành việc điều tra.
Đến doanh trại tạm thời để nghỉ ngơi
Skirk:
Hàng triệu lần vung kiếm mới đổi lại được một khoảnh khắc giác ngộ. Quá trình này không thể dựa vào sự trợ giúp từ bên ngoài, nên điều quan trọng nhất là phải kiên nhẫn.
Đến doanh trại tạm thời để nghỉ ngơi
Nhà Lữ Hành:
(Đây là đâu...)
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ mình lại bị kéo vào không gian kỳ lạ đó rồi sao? Rõ ràng Skirk đã nói là sẽ phản chiếu giấc mơ khi ngủ mà... Sao mình lại quay lại đây rồi?)
Nhà Lữ Hành:
(Không. Nhìn kỹ thì nơi này khác hẳn với địa điểm trong giấc mơ lần trước. Xung quanh tuy tối tăm, nhưng không có sương mù và cái lạnh khiến người ta phải rùng mình đó.)
Nhà Lữ Hành:
(Đợi đã... "Phản chiếu" à? Chẳng lẽ là khi Skirk thay mình điều tra, thì mình cũng nhìn thấy thế giới nội tâm của cô ấy sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu đúng là như vậy thì nơi này hoang vắng quá... Ngoài tiếng nước chảy mơ hồ ra thì hầu như chẳng có gì cả.)
Sinh Linh Kỳ Lạ:
♪~
Nhà Lữ Hành:
(Đây là...)
Nhà Lữ Hành:
(Một sinh linh kỳ lạ không biết từ đâu xuất hiện. Nó dường như đang chỉ dẫn mình đi đâu đó... Cứ đi theo xem thử vậy.)
Đi theo sinh vật kỳ lạ
Giọng Nữ Nghiêm Khắc:
Skirk, sao lại trốn học nữa rồi?
Skirk:
Mấy thứ mà ông lão mũi to đó dạy chẳng thú vị chút nào! Con không muốn nghe giảng đâu!
Giọng Nữ Nghiêm Khắc:
Con đó, sao lại gọi thầy của mình như vậy hả?
Giọng Nam Vui Vẻ:
Được rồi, đừng nổi nóng mà. Những gì cần học đều đã học hết rồi, nên cũng không cần phải lãng phí thời gian trên lớp.
Giọng Nam Vui Vẻ:
Kể cho cha nghe xem hôm qua con đã đi đâu chơi đi?
Skirk:
Con đi lặn biển ạ! Giờ con mới biết là ở dưới nước lại có con cá to như vậy, tròn trịa ngốc nghếch nữa. Con sờ vây của nó, nó còn phun nước bọt vào con.
Skirk:
Hôm nay con muốn đến vùng thảo nguyên lớn ở phía bắc! Nghe nói ở đó có loài chim lớn biết phun lửa. Con muốn nó đưa con bay lên trời, bay cao đến những vì sao!
Giọng Nam Vui Vẻ:
Haha, vậy thì cha cũng phải đi tìm một con thôi, nếu không thì sao mà gọi được con về ăn cơm đây?
Skirk:
Không cần đâu ạ, đến giờ ăn cơm con sẽ tự về. Tạm biệt cha mẹ...
Giọng Nữ Nghiêm Khắc:
Chờ đã... Mặc thêm quần áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh!
Giọng Nữ Nghiêm Khắc:
Con bé này đúng là bị anh chiều hư rồi. Từ ngày chiếc "thuyền buôn" đó đến, con bé chỉ chăm chăm chạy ra ngoài, còn lớn tiếng tuyên bố "sau này nhất định sẽ đi khám phá thế giới bên ngoài" nữa.
Giọng Nam Vui Vẻ:
Để con bé làm điều nó thích thì có gì không tốt đâu. Em miệng thì nói cứng nhưng lòng lại mềm như bún ấy. Thôi nào, đi nấu cho con bé một bữa thật ngon đi!
Đi theo sinh vật kỳ lạ
Skirk:
("Trời sao lấp lánh phía trên tôi"... Nhưng phía trên những ngôi sao thì sẽ có gì nhỉ?)
Skirk:
(Liệu có núi cao trùng điệp không? Có cánh đồng tuyết vô tận không? Có căn nhà cao hơn cả trời như người trên thuyền buôn nói không nhỉ?)
Skirk:
(Chắc chắn ngoài kia còn có những người yêu vũ trụ như mình, cũng đang nghĩ về những câu hỏi tương tự. Mình muốn kết bạn với họ, cùng nhau ngồi trên thuyền, đi đến mọi ngóc ngách trên thế giới.)
Skirk:
(Ước gì mình lớn thật nhanh... Thế giới ngoài kia thú vị như thế, mình muốn sớm được đi xem thử!)
Skirk:
(Hm... Đói bụng rồi. Nên về nhà thôi.)
Đi theo sinh vật kỳ lạ
Skirk:
Lửa... Khắp nơi đều là lửa! Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Người Qua Đường Hoảng Loạn:
Tôi đã nói mà... Đừng có tin "người ngoài"!
Người Qua Đường Hoảng Loạn:
Tại sao chứ? Rốt cuộc chúng tôi đã làm sai điều gì?
Người Qua Đường Hoảng Loạn:
Chúng tôi đã dùng những món ngon nhất để chiêu đãi các người, đưa các người đi ngắm cảnh đẹp, tặng các người vải hoa tự tay nhuộm... Sao lại đối xử với chúng tôi như thế?
Người Qua Đường Hoảng Loạn:
Chạy mau...
Binh Sĩ Lạnh Lùng:
Báo cáo đội trưởng, khu vực số ba đã xử lý xong. Chúng ta đã hoàn thành bao vây khu vực số hai.
Sĩ Quan Lạnh Lùng:
Ra tay đi. Nhớ cho kỹ mệnh lệnh của cấp trên, không được để một ai sống sót.
Binh Sĩ Lạnh Lùng:
Ngài cứ yên tâm. Chúng tôi đã chuẩn bị vũ khí đầy đủ, sẵn sàng biến tất cả người dân nơi đây và nền văn minh của họ thành tro bụi.
Sĩ Quan Lạnh Lùng:
Rất tốt. Còn có cặp vợ chồng phản kháng kịch liệt nhất kia thì sao?
Binh Sĩ Lạnh Lùng:
Chúng tôi đã bắn xuyên qua cổ chân người đàn ông, còn người phụ nữ cũng gãy tay trong lúc giằng co. Cả hai đều đã mất khả năng chiến đấu, đang thoi thóp trong nhà.
Binh Sĩ Lạnh Lùng:
Để tránh bọn họ tức nước vỡ bờ, chúng tôi dự định xử lý xong các khu vực khác sẽ điều động thêm binh lực để trấn áp họ.
Sĩ Quan Lạnh Lùng:
Những kẻ hoang dã chưa được khai hóa này mà cũng có thể làm tổn thương binh sĩ của ta. Lần này chắc không còn ai phản đối chúng là "mối đe dọa" nữa rồi.
Sĩ Quan Lạnh Lùng:
Để chúng sống thêm vài phút nữa đi. Sau đó, ta sẽ tự tay lấy đầu chúng.
Đi theo sinh vật kỳ lạ
Skirk:
Cha...? Mẹ...?
Giọng Nữ Nghiêm Khắc:
Skirk! Con không sao chứ? Tốt quá rồi...
Giọng Nam Vui Vẻ:
Có thể nhìn thấy con là tốt lắm rồi. Nhưng con nên rời khỏi đây ngay đi... Nơi này không an toàn nữa, bọn chúng sắp đến rồi...
Skirk:
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cha mẹ chảy nhiều máu quá! Cha, mẹ... Huhu...
Binh Sĩ Lạnh Lùng:
Chính là ở đây. Thông báo cho các đội khác, chuẩn bị bao vây.
Giọng Nữ Nghiêm Khắc:
Chạy đi, Skirk. Đừng tin bất kỳ ai, chạy càng xa càng tốt.
Giọng Nữ Nghiêm Khắc:
Cha mẹ không sợ chết, nhưng cha mẹ hy vọng con có thể sống sót.
Giọng Nữ Nghiêm Khắc:
Con thông minh nhanh nhẹn, luôn tò mò với mọi thứ, nhất định sẽ trở thành một người dũng cảm lạc quan.
Giọng Nam Vui Vẻ:
Khi nào nhớ cha mẹ thì hãy đàn bài hát này nhé.
Giọng Nam Vui Vẻ:
Con phải nhớ... Cuộc sống là một món quà. Đừng để bóng tối cướp mất nó.
Sĩ Quan Lạnh Lùng:
Phá cửa đi! Hừ, giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng chơi mấy món nhạc cụ vớ vẩn đó chứ?
Sĩ Quan Lạnh Lùng:
Còn ngươi! Đừng có hát nữa! Câm mồm, ta bảo ngươi câm mồm...!
Tỉnh dậy từ trong giấc mơ
Nhà Lữ Hành:
(Vừa rồi là...)
Khi bạn tỉnh dậy, Skirk đang ngồi bên đống lửa, ngân nga một bài hát.
Skirk:
...♪
Skirk:
Tỉnh rồi à?
Skirk:
Khi cậu nghỉ ngơi, tôi đã thu thập được một số manh mối. Nhưng vẫn chưa đủ, bắt đầu lần tập huấn thứ hai trước đã.
Skirk:
Lần này là về sức mạnh nguyên tố. Chuẩn bị sẵn sàng rồi thì đến tìm tôi nhé.
Bắt đầu vòng huấn luyện đặc biệt thứ hai
Paimon:
Nhà Lữ Hành có phát hiện ra không? Cảm giác khi ở trong Vực Sâu đúng là kỳ diệu.
Paimon:
Ở đây không có ngày đêm, thời gian dường như trở nên chẳng còn ý nghĩa. Nếu không cố tình đếm thì có khi đã trôi qua mấy ngày cũng không biết đấy.
Paimon:
Nhưng mà bụng thì vẫn cứ thấy đói... Nhà Lữ Hành ráng tập luyện nhé, tôi đi ăn gì đó trước đã.
Nhà Lữ Hành:
Bắt đầu thôi.
Skirk:
Theo tôi thấy, theo đuổi sức mạnh chia thành ba giai đoạn.
Skirk:
Bước đầu tiên là luyện tập thành thạo vũ khí thông thường. Thứ hai là học cách điều khiển năng lượng tự nhiên. Sau đó sẽ có thể tự do khiêu chiến những khía cạnh cao hơn theo ý muốn.
Skirk:
Thứ gọi là năng lượng tự nhiên chính là sức mạnh nguyên tố ở Teyvat. Nhưng hiểu biết của tôi về thứ này không sâu lắm... Nó và tôi thuộc về hai hệ thống khác nhau.
Skirk:
Tôi quen dùng sức mạnh Vực Sâu, cũng chính là Lãnh Địa Hư Không.
Skirk:
Sư phụ của tôi, Surtalogi, là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Người Khaenri'ah liệt ngài ấy vào danh sách năm "Tội Nhân", là vì họ đã chiếm đoạt thứ sức mạnh Vực Sâu nâng đỡ vạn vật.
Skirk:
Về bản chất, sức mạnh nguyên tố của Teyvat đều bắt nguồn từ Lãnh Địa Ánh Sáng. Nó và Lãnh Địa Hư Không là hai loại năng lượng hoàn toàn đối lập, cho nên chuyện huấn luyện lần này, tôi không thể chỉ dạy cho cậu quá nhiều.
Skirk:
Đúng thế, khả năng quan sát rất nhạy bén.
Skirk:
Tôi gọi đây là nhập gia tùy tục. Vực Sâu và thế giới này đối lập nhau, nên để tránh phiền phức không đáng có, tôi đã mô phỏng sức mạnh của mình thành sự tồn tại tương tự như nguyên tố Băng.
Skirk:
Đây cũng là kỹ năng gọi là "Thất Biến Xà" mà tôi đã học được từ di tích Khaenri'ah. Nếu sau này cậu muốn nắm bắt sức mạnh Vực Sâu thì tôi sẽ hướng dẫn.
Skirk:
Tôi có nghe qua. Cậu đã nhiều lần loại bỏ sức mạnh Vực Sâu, đây cũng là một trong những tư chất của cậu.
Skirk:
Tuy nhiên... Đó có thật sự là thanh tẩy không? Tôi nói rồi, sức mạnh sẽ không tự nhiên xuất hiện và biến mất.
Nhà Lữ Hành:
Ý cô là sao?
Skirk:
...Nghĩ nhiều cũng vô nghĩa thôi. Cứ luyện tập cho tốt sức mạnh nguyên tố mà cậu đã nắm bắt được để đối phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra đã.
Skirk:
Cái gọi là trưởng thành, chính là không ngừng gặp khó khăn và không ngừng đứng dậy sau những lần thất bại.
Skirk:
Bắt đầu đi. Thử thách giới hạn của bản thân hết lần này đến lần khác, như vậy mới có thể tăng tốc trưởng thành.
Vượt qua vòng huấn luyện nguyên tố
Skirk:
Dùng sức mạnh nguyên tố Phong, mau chóng dọn sạch chỗ này.
Skirk:
Quan sát tất cả những thứ có thể tận dụng để phần thắng nghiêng về phía mình.
Bạn lần lượt luyện tập các loại sức mạnh nguyên tố khác nhau, cuối cùng dùng nguyên tố Thủy để kết thúc...
Skirk:
Dùng sức mạnh nguyên tố Thủy để phá hủy chúng.
Skirk:
Nhanh lên... Trước khi bị chúng đâm phải.
Skirk:
Phải nhanh hơn bản thân trong mơ, đừng để bị tổn thương như vậy nữa.
Nói chuyện với Skirk
Nhà Lữ Hành:
(Ở những đất nước khác nhau, mình từng nhận được sức mạnh nguyên tố khác nhau.)
Nhà Lữ Hành:
(Tuy nhiên... Huấn luyện như thế này thì lại là lần đầu.)
Skirk:
Cậu phải hiểu được sự đặc biệt của bản thân.
Skirk:
Không cần Vision cũng có thể nắm bắt sức mạnh nguyên tố, hơn nữa còn có thể tự do chuyển đổi chúng...
Skirk:
Nó có nghĩa là nguyện vọng của cậu không cần được thần linh công nhận, sức mạnh của cậu nằm trên cả quy tắc của thế giới này.
Skirk:
Vì thế, cậu phải dũng cảm đi trên con đường của mình.
Nhà Lữ Hành:
(Nhẹ nhàng như gió, trầm tĩnh như đá, lóe sáng như sấm chớp, trỗi dậy như cỏ cây...)
Nhà Lữ Hành:
(Những dòng sức mạnh nguyên tố khác nhau chảy trong cơ thể. Đôi khi trông giống như dòng suối êm đềm, đôi khi lại cuồn cuộn như dòng sông.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhắm mắt lại, dường như nghe được tiếng của chúng. Không phải dã thú bị giam cầm, mà là người bạn cũ đã quen biết từ lâu...)
Nhà Lữ Hành:
...!
Skirk:
Tốt lắm, xem ra cậu đã có giác ngộ mới về sức mạnh nguyên tố rồi.
Skirk:
Huấn luyện đến cảnh giới quên cả bản thân là chuyện tốt. Liên tục sử dụng sức mạnh nguyên tố sẽ tiêu hao thể lực, nhưng cũng giúp sức mạnh của cậu đột phá thêm bước nữa.
Skirk:
Đi nghỉ trước đi. Khi nào tỉnh dậy, tôi sẽ dẫn cậu đi thực hiện bài huấn luyện cuối cùng.
Đến doanh trại tạm thời để nghỉ ngơi
Skirk:
Muốn nắm bắt tinh túy của sức mạnh nguyên tố, thì phải đi tìm hiểu toàn bộ thế giới tự nhiên. Đây cũng là một trong những ý nghĩa của việc du hành.
Đến doanh trại tạm thời để nghỉ ngơi
Nhà Lữ Hành:
(Lại là nơi này...)
Sinh Linh Kỳ Lạ:
♪~
Sinh Linh Kỳ Lạ:
♪~
Nhà Lữ Hành:
(Sinh linh kỳ lạ không nói gì rồi lại bay đi mất.)
Nhà Lữ Hành:
(Đây rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Tại sao lại xuất hiện trong thế giới nội tâm của Skirk? Với cả... lần này nó muốn dẫn mình đi đâu?)
Đi theo sinh vật kỳ lạ
Surtalogi:
Bí quyết của sức mạnh là gì?
Surtalogi:
Khao khát? Thù hận? Bảo vệ? Không... Là sợ hãi.
Surtalogi:
Sợ mất đi người thân, sợ nền văn minh sụp đổ, sợ cô đơn, sợ cái chết...
Surtalogi:
Sợ hãi là căn nguyên của tiến hóa. Nó giúp con người thích nghi với tự nhiên và vượt qua khó khăn. Con người vượt qua được chính mình, vượt qua tất cả, cũng chính là do ở trong quá trình không ngừng chiến thắng nỗi sợ.
Surtalogi:
Con đã trải nghiệm được cảm giác này, con đã có tư cách tiến hóa.
Đi theo sinh vật kỳ lạ
Surtalogi:
Đừng để ta phải nhắc lại lần nữa. Khi nhớ nhà thì hãy vung kiếm lên.
Skirk:
Nhưng mà sư phụ... Tay con như sắp gãy luôn rồi, không nhấc lên nổi nữa.
Surtalogi:
Vậy chẳng phải là vẫn chưa gãy sao?
Skirk:
Uhmmm...
Surtalogi:
Cứ vung đến khi nào gãy đi. Để ta nghe thấy tiếng xương nứt vỡ.
Surtalogi:
Sau đó, ta sẽ nối lại cho.
Skirk:
Ugh... Aaargh...
Đi theo sinh vật kỳ lạ
Surtalogi:
Tốt lắm, Skirk, con lại sống sót thêm lần nữa rồi. Bây giờ cảm thấy thế nào?
Skirk:
Lạnh quá... Đau quá...
Surtalogi:
Điều này có nghĩa là con đang dần thích nghi với Vực Sâu.
Surtalogi:
Máu thịt tan rã, kinh mạch bị xé toạc. Mỗi lần trở về từ ranh giới của cái chết, con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Surtalogi:
Chẳng trách họ muốn hủy diệt quê hương con. Tư chất thế này thậm chí còn nằm ngoài dự tính của ta đấy.
Skirk:
Phù... Khụ...
Surtalogi:
Nhưng giờ con còn cách rất xa để trở thành kẻ mạnh. Trong lòng con còn quá nhiều điều mơ hồ. Tiếp theo, ta sẽ huấn luyện con nghiêm khắc hơn.
Surtalogi:
Cho đến khi con có thể kiềm chế những cảm xúc vô nghĩa, giết chết cái tôi yếu đuối, hoàn toàn trở thành chủ nhân của cơ thể đó.
Surtalogi:
Đứng dậy đi, Skirk. Lau sạch vết máu trên mặt, cắt bỏ phần thịt thối rữa, sửa lại những gì hỏng hóc. Sau đó... lại cầm kiếm lên.
Skirk:
Khụ... khụ. Vâng, thưa sư phụ.
Tỉnh dậy từ trong giấc mơ
Nhà Lữ Hành:
(Giấc mơ kết thúc rồi, nhưng cảm giác đè nén ngột ngạt đến giờ vẫn còn lan tỏa trong tâm trí.)
Nhà Lữ Hành:
(Cảm giác như trên người Skirk đầy rẫy những bí ẩn... Rốt cuộc cô ấy từ đâu đến và đã trải qua những gì nhỉ?)
Paimon:
Nhà Lữ Hành tỉnh rồi à. Ngủ có ngon không?
Paimon:
Skirk bảo tôi chuyển lời là khi nào chuẩn bị xong thì sẽ bắt đầu bài huấn luyện cuối cùng đó.
Paimon:
Bây giờ chúng ta xuất phát thôi nhỉ? Hay là Nhà Lữ Hành còn muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa?
Nhà Lữ Hành:
(Nghi vấn ngày một nhiều, nhưng trước mắt thì hoàn thành huấn luyện vẫn quan trọng hơn.)
Nhà Lữ Hành:
(Sau khi huấn luyện kết thúc rồi tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy sau vậy.)
Bắt đầu vòng huấn luyện đặc biệt thứ ba
Skirk:
Sau những bài huấn luyện lúc trước, kiếm thuật của cậu đã được cải thiện, việc nắm bắt sức mạnh nguyên tố cũng đã tinh tế hơn.
Skirk:
Những gì tôi dạy chỉ là một phần thôi. Cậu nên cảm ơn những đồng đội đã gặp trong suốt hành trình, và cả những kinh nghiệm tích lũy được từ những lần gặp nguy hiểm nữa.
Skirk:
Tiếp theo là phán đoán tình huống nhanh, hoặc có thể nói là huấn luyện lý trí. Trong thực chiến sẽ xuất hiện các loại tình huống bất ngờ. Ví dụ như bây giờ, cậu phải thử ngăn cản đòn tấn công của tôi.
Skirk:
Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Skirk:
Khá lắm, tư thế phòng ngự rất thận trọng, xem ra không có sơ hở nào.
Skirk:
Giống như em gái của cậu vậy. Nói ra thì, cậu không muốn biết cô ấy đã trải qua những gì à?
Nhà Lữ Hành:
!!
Lời của cô ấy khiến bạn có chút dao động. Một chút sơ suất, kiếm của cô ấy đã tiến đến trước mặt bạn.
Nhà Lữ Hành:
Ah...
Paimon:
Không công bằng gì cả! Cô làm vậy là đánh lén đấy!
Skirk:
Từ góc độ đạo đức thì đây đúng là thủ đoạn bỉ ổi. Thế nhưng... Chỉ có người còn sống mới có thể lên tiếng phê phán, còn người đã chết thì sẽ chẳng nói được lời nào nữa.
Skirk:
Khi chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ có những cảm xúc như hưng phấn, bất an, tức giận. Một chiến binh thực thụ phải vượt qua được những cảm xúc đó để đưa ra phán đoán chính xác.
Nhà Lữ Hành:
Giống như cô sao?
Skirk:
Nghe thú vị đấy. Giống như là cậu đang cố gắng thử hiểu tôi vậy.
Skirk:
...Nhưng cậu khác tôi, cậu có thể đi trên con đường của mình.
Skirk:
Bắt đầu đi. Thử dùng lý trí khống chế cảm xúc, đưa ra quyết định tỉnh táo và có lợi nhất cho tình hình hiện tại nào.
Skirk:
Đây là bài huấn luyện cuối cùng rồi, cố lên.
Vượt qua vòng huấn luyện lý trí
Skirk:
Lặp lại huấn luyện trước đó, lần này sẽ có thêm nhiễu loạn. Nhớ đừng bị dao động.
Paimon:
Tôi nhìn mà cũng thấy hoa cả mắt rồi... Thật sự không có vấn đề gì chứ?
Nói chuyện với Skirk
Nhà Lữ Hành:
(Thật khó để kiểm soát được cảm xúc.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng trong những trận chiến liên tiếp, khi tập trung cao độ vào bản thân và đối thủ, những cảm xúc vốn có của con người quả là có phần mờ nhạt đi.)
Skirk:
Xem ra cậu đã dần hiểu ra rồi.
Skirk:
Bước đầu tiên của việc kiểm soát cảm xúc là kiểm soát tâm trí. Mà muốn gom mọi tâm trí bay bổng lại thì quan trọng nhất là khả năng tập trung.
Nhà Lữ Hành:
(Tập trung... Tập trung vào chiến đấu...)
Nhà Lữ Hành:
(Đây đúng là một cách hay... Mình có thể tạm thời lọc đi mọi thứ không liên quan đến chiến đấu. Nhưng muốn thật sự kiểm soát cảm xúc thì mức độ này vẫn chưa đủ.)
Surtalogi:
Trong lòng con còn quá nhiều điều mơ hồ. Tiếp theo, ta sẽ huấn luyện con nghiêm khắc hơn.
Surtalogi:
Cho đến khi con có thể kiềm chế những cảm xúc vô nghĩa, giết chết cái tôi yếu đuối, hoàn toàn trở thành chủ nhân của cơ thể đó.
Nhà Lữ Hành:
(Skirk cũng từng trải qua những lần huấn luyện như vậy sao? Rốt cuộc phải khắc nghiệt đến mức nào mới có thể hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình và lý tính một cách thuần túy như vậy chứ?)
Skirk:
Dừng lại. Đến đây thôi. Từ ánh mắt đó, tôi nhìn ra được trong lòng cậu có tạp niệm.
Skirk:
Cũng bình thường thôi. Con người khó lòng tập trung vào một việc trong thời gian dài. Việc giữ bình tĩnh nghe thì đơn giản, nhưng thực ra còn mệt hơn cả việc vung kiếm và sử dụng sức mạnh nguyên tố nữa.
Nhà Lữ Hành:
(Như Skirk đã nói. Sau khi dừng chiến đấu, các loại cảm xúc bị kìm nén lúc trước đều trỗi dậy.)
Nhà Lữ Hành:
(Đau đớn, mệt mỏi, thất vọng, nghi ngờ... Đủ loại cảm xúc lần lượt xuất hiện. Trong đó, mệt mỏi đã chiếm ưu thế, cơ thể bất giác bắt đầu thấy buồn ngủ...)
Skirk:
Tiếp tục huấn luyện cũng chẳng ích gì, đi nghỉ đi. Tôi đã nói rồi, mục tiêu duy nhất của lần huấn luyện này là để cậu đạt đến điểm mà bản thân thấy hài lòng.
Skirk:
Cậu đã vượt qua được giới hạn của mình, đó là một khởi đầu tốt. Cậu có thể vui mừng tự hào và ngủ ngon với những cảm xúc đó.
Đến doanh trại tạm thời để nghỉ ngơi
Skirk:
Những chiến sĩ luyện tập ngày đêm, nhưng thắng thua và sống chết cuối cùng lại chỉ có thể định đoạt trong vài giây.
Skirk:
Một khoảnh khắc do dự hay sai lầm đều sẽ biến mọi tâm huyết trước đó thành vô nghĩa. Vì vậy, cần phải mài giũa thân thể này đến tuyệt đỉnh thì mới không phải hối tiếc.
Đến doanh trại tạm thời để nghỉ ngơi
Nhà Lữ Hành:
(Mình lại một lần nữa bước vào thế giới nội tâm của Skirk rồi.)
Nhà Lữ Hành:
(Hình như lần này không có sinh vật kỳ lạ đó. Nhưng mà, dù không có nó chỉ dẫn thì mình vẫn có thể tự do hoạt động trong không gian này.)
Nhà Lữ Hành:
(Giờ mình cũng không biết làm thế nào để rời khỏi đây, chắc chỉ có thể chờ mình tự tỉnh lại thôi. Cứ đi dạo quanh đây vậy.)
Xem xét xung quanh
Đệ Tử Điềm Tĩnh:
Không hổ danh là sư tỷ Skirk! Không ngờ sư tỷ lại hạ được người khổng lồ đáng sợ như vậy!
Đệ Tử Nhạy Bén:
Nghe nói là sư tỷ cũng bị thương nặng đúng không?
Đệ Tử Điềm Tĩnh:
Chứ sao nữa. Vết thương của sư tỷ vừa mới lành là lại bắt đầu đi luyện kiếm rồi.
Đệ Tử Điềm Tĩnh:
Nghe nói sư phụ năm đó cũng từng mất một cánh tay và một bên chân, nhưng vẫn ngoan cường leo lên từ dưới vực. Sư tỷ Skirk đúng là càng ngày càng giống sư phụ.
Đệ Tử Nhạy Bén:
Thật tốt quá... Khi nào tôi mới có thể được như sư phụ và sư tỷ Skirk nhỉ? Luôn luôn bình tĩnh và kiên cường như thế...
Xem xét xung quanh
Skirk:
Hộc... hộc...
Giọng Nói Mê Hoặc:
Chưa đủ... Vẫn chưa đủ tốt, còn lâu mới xứng với cái danh kẻ mạnh.
Giọng Nói Của Mẹ Skirk:
Skirk, con đã trở thành một người dũng cảm lạc quan chưa?
Skirk:
Phù...
Giọng Nói Mê Hoặc:
Nhớ về chúng ta đi, có bao nhiêu người đã chết trong đám cháy lớn đó? Chỉ có một mình cô sống sót.
Giọng Nói Mê Hoặc:
Đừng rời mắt khỏi thanh kiếm, cô vẫn chưa có tư cách nghỉ ngơi đâu.
Giọng Nói Của Skirk:
Mình có rất nhiều câu hỏi, muốn ngồi phi thuyền khám phá vũ trụ, đi nghe câu trả lời của các vì sao! Đợi khi nào lớn, nhất định có thể...
Giọng Nói Mê Hoặc:
Sau lần này, một lần nữa cô sẽ phải từ biệt bản thân trong quá khứ để trở nên mạnh mẽ hơn.
Giọng Nói Của Cha Skirk:
Chạy đi, Skirk. Trước khi cái chết kéo đến, con phải không ngừng chạy tiếp...
Skirk:
Hộc... Khụ...
Xem xét xung quanh
Alice:
Hmm... Phải làm sao đây? Trước hết, tôi sẽ nghĩ cho cô một thân phận mới.
Alice:
Nếu đã không thể tự xưng là người ở bên ngoài bầu trời, vậy nói bản thân là người "đến từ lòng đất" thì sao?
Alice:
Chắc cô đã từng nghe qua câu ngạn ngữ của Khaenri'ah rồi nhỉ: "Chúng ta đi lên vũ trụ, hay xuống vực sâu, không có gì khác biệt, bởi vì đó đều là một màu đen xa lạ."
Skirk:
Nếu đã đến hành tinh này rồi thì tôi sẽ tuân thủ quy tắc của nó.
Alice:
Rất vui vì cô nghĩ được như vậy, giúp tôi bớt được rất nhiều rắc rối đấy. Để báo đáp, tôi sẽ cho cô một lời khuyên, dù chưa chắc cô đã muốn nghe.
Alice:
So với việc tăng cường sức mạnh, thì thỉnh thoảng cũng nên quan tâm đến bản thân một chút nhé.
Skirk:
...
Alice:
Nếu cô cứ luôn coi như không thấy sự tồn tại của "cô ấy", thì sẽ có ngày cô không còn nghe thấy tiếng của "cô ấy" nữa đâu.
Tỉnh dậy từ trong giấc mơ
Nhà Lữ Hành:
(Ừm...)
Nhà Lữ Hành:
(Giấc mơ đã kết thúc. Cách đó không xa có tiếng lửa bập bùng lặng lẽ, không khí tràn ngập mùi thơm của thịt nướng...)
Paimon:
A, Nhà Lữ Hành tỉnh rồi à.
Paimon:
Thế nào, đói rồi phải không? Tada! Chúng tôi đã nướng sẵn đồ ăn rồi đây!
Paimon:
Hihi, tôi biết mà. Đây là món tôi và Skirk cùng làm đó, tranh thủ lúc còn nóng ăn thử đi.
Paimon:
Đã qua bao nhiêu ngày như thế rồi mà! Nể tình cô ấy nấu ăn ngon, nên tôi tạm thời bỏ qua thái độ lạnh lùng đó vậy. Dù sao tôi cũng rất rộng lượng mà.
Skirk:
Tán gẫu thì để dành sau nhé. Cứ ăn đi đã.
Bạn cùng Paimon càn quét sạch sẽ số đồ nướng như một cơn lốc.
Paimon:
Phù, no quá đi mất...
Paimon:
Lần này đến lượt tôi đi ngủ đây. Khi nào xuất phát nhớ gọi tôi nhé.
Skirk:
Có hai tin tốt đây.
Skirk:
Thứ nhất là đợt huấn luyện đã kết thúc rồi. Cậu đã có tư cách làm chủ sức mạnh, giờ chỉ còn là vấn đề đưa nó vào thực hành. Hãy tiếp tục học hỏi từ chuyến hành trình và chiến đấu với kẻ mạnh để nâng cao bản thân.
Skirk:
Thứ hai là tôi đã xác định được phương hướng cụ thể của kẻ đứng sau. Đợi khi chúng ta lấy lại được mảnh linh hồn của cậu thì chuyện này sẽ chấm dứt thôi.
Skirk:
Khi Ajax tập luyện với tôi, cậu ta từng nói mình "có cả tá câu hỏi". Nên trước khi đưa Ajax rời đi, tôi đã cho phép cậu ta hỏi ba câu.
Skirk:
Chúng ta có lẽ sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nên nếu cậu có câu hỏi gì liên quan đến tôi thì cứ hỏi thoải mái. Tôi sẽ trả lời ba câu hỏi của cậu.
Nhà Lữ Hành:
(Sau khi bước vào thế giới nội tâm của Skirk và chạm vào mảnh ký ức của cô ấy, mình quả thực có rất nhiều điều muốn hỏi. Trong đó quan trọng nhất là...)
Nhà Lữ Hành:
Cô... thật sự là người Teyvat sao?
Skirk:
...Một câu hỏi đầy bất ngờ đấy. Sao cậu lại nghĩ như vậy?
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi. Lúc phản chiếu giấc mơ, hình như tôi cũng nhìn thấy ký ức trong nội tâm cô.
Skirk:
...?
Nhà Lữ Hành:
(Lần đầu tiên Skirk có sự thay đổi biểu cảm rõ rệt. Dường như cô ấy rất khó hiểu trước những gì mình vừa nói.)
Skirk:
Tôi đã sớm đoán được tác dụng phụ của bí pháp đó rồi... Cho nên tôi đã khóa chặt nội tâm mình lại trước.
Skirk:
Cho dù là phản chiếu giấc mơ thì những gì cậu nhìn thấy cũng là bóng tối vô tận mới đúng.
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra những ký ức đó không phải Skirk chủ động cho mình thấy. Khi quyết định dùng cách này thì cô ấy đã chủ động phòng ngự rồi.)
Nhà Lữ Hành:
(Khoan đã... Kể ra thì lần đầu tiên tiến vào nội tâm cô ấy, đúng là chỉ có bóng tối vô tận. Cho đến khi thứ kỳ lạ đó xuất hiện...)
Skirk:
Thôi vậy, có lẽ bí thuật của tôi đã xảy ra chút sơ hở. Gần đây đúng là đã xảy ra vài chuyện đặc biệt, nên tôi có hơi lơ là việc kiểm soát bản thân.
Skirk:
Nếu cậu đã nhìn thấy rồi thì tôi cũng không che giấu nữa. Nhưng mà, chuyện này hy vọng cậu sẽ giữ bí mật.
Skirk:
Tôi không phải người Teyvat, mà đến từ một hành tinh khác. Cậu có thể hiểu là tôi cũng từng giống như cậu, từng có trải nghiệm du hành giữa những vì sao.
Nhà Lữ Hành:
Vậy... Cô cũng là Kẻ Đổ Bộ giống tôi sao?
Skirk:
Không, điểm này thì chúng ta khác nhau. Vận mệnh của thế giới này đã thay đổi vì cậu, còn tôi chỉ là khách qua đường mà thôi.
Skirk:
Mấy trăm năm trước, sư phụ Surtalogi của tôi đã mở ranh giới của các thế giới để đưa tôi đến đây.
Skirk:
Nhưng đây không phải nơi tôi thuộc về, rồi sẽ có ngày tôi quay lại vũ trụ bao la. Được rồi, câu trả lời đến đây là hết, cậu có thể hỏi câu thứ hai.
Nhà Lữ Hành:
Mục đích của cô khi đến Teyvat là gì?
Skirk:
Để trở nên mạnh hơn.
Skirk:
Vì một số lý do, tôi phải nhanh chóng đuổi kịp bước chân của sư phụ. Nhưng trước đó, tôi phải hiểu được sức mạnh của sư phụ từ đâu mà đến.
Skirk:
Thế nên, tôi phải đi trên con đường mà sư phụ đã đi, từ đó tìm ra cách để chiến thắng ngài ấy. Đây là chuyện quan trọng duy nhất của tôi.
Skirk:
...Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng.
Nhà Lữ Hành:
(Chiến thắng "Kỵ Sĩ Cực Ác" à? Nhìn vẻ mặt của Skirk thì đây có vẻ là chuyện rất nghiêm túc. Chắc cô ấy có lý do riêng.)
Nhà Lữ Hành:
(Cô ấy nhanh chóng kết thúc câu hỏi này, dường như không muốn nói sâu hơn nữa. Mình vẫn còn một câu hỏi cuối cùng, nên hỏi gì đây?)
Childe:
Nói thì đơn giản, nhưng từ sau chuyện đó thì tôi đã không ngừng tìm kiếm sư phụ Skirk và cái vực sâu đó.
Childe:
Nhưng sau bao nhiêu năm tôi vẫn không tìm được gì...
Nhà Lữ Hành:
(Ừm... Hiếm khi có cơ hội, hay là giúp Childe hỏi một câu vậy.)
Skirk:
Nghĩ ra chưa?
Nhà Lữ Hành:
Cô có biết Childe vẫn đang tìm cô không? Sao cô không đi gặp anh ta?
Skirk:
Ajax ấy à...
Skirk:
Ajax không giống cậu cho lắm. Trước khi chúng ta chính thức gặp mặt thì cậu đã gặp qua rất nhiều kẻ mạnh, quan sát chiêu thức của họ, và cũng đã có lĩnh ngộ của mình.
Skirk:
Vì vậy, sự hướng dẫn của tôi chỉ đơn giản là thêu hoa dệt gấm. Nhưng khi Ajax theo tôi học thì vẫn còn quá nhỏ, giống như một trang giấy trắng vậy.
Skirk:
Trẻ con thường vô thức bắt chước những người mà chúng ngưỡng mộ, về lâu dài sẽ không có lợi cho sự trưởng thành.
Skirk:
Đợi đến khi cậu ta có đủ khả năng thì tôi sẽ đến gặp. Còn trước lúc đó thì cậu ta cứ xem đây là mục tiêu để cố gắng nâng cao thực lực đi đã.
Nhà Lữ Hành:
(Câu trả lời của Skirk bình tĩnh và lạnh lùng, giống như đang nói chuyện rất bình thường vậy. Nhưng sau khi nghe xong, trong lòng mình lại có cảm giác kỳ lạ.)
Nhà Lữ Hành:
(Câu trả lời này, thực ra là đứng từ góc độ suy nghĩ cho Childe. Vậy còn cảm xúc thật sự của cô ấy thì sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Bí cảnh Vực Sâu rất tĩnh lặng, ở lâu khó tránh khỏi cảm thấy cô độc. Cô ấy nói mình đã đến Teyvat từ hàng trăm năm trước, nên thời gian ở trong đây có lẽ còn dài hơn thế nữa.)
Skirk:
Không giống hai người, tôi không có ý định kết nối với thế giới này. Những kẻ yếu ớt sẽ không có tư cách để nhớ đến tôi. Đối với họ thì lãng quên cũng là một loại may mắn.
Nhà Lữ Hành:
(Trong suốt quãng thời gian dài này, cô ấy chưa từng chủ động thiết lập mối liên hệ nào với thế giới. Đây chỉ là vì sự kiêu ngạo của kẻ mạnh thôi sao?)
Nhà Lữ Hành:
(...Bây giờ dù có hỏi tiếp thì chắc cũng không có được câu trả lời. Giống như ba câu hỏi lúc nãy, mình sẽ có được sự thật lạnh lẽo, nhưng lại không thể nghe được tiếng lòng của cô ấy.)
Skirk:
Gọi đồng đội của cậu dậy đi, chuẩn bị xuất phát rồi.
Skirk:
À, về chuyện của tôi... Tốt nhất là nên giữ bí mật với cô ấy.
Paimon:
Oápp... Cuối cùng cũng phải xuất phát rồi sao?
Paimon:
Bây giờ chúng ta phải đi đâu?
Skirk:
Đi theo tôi. Tôi sẽ đến nơi gần tên đó nhất để mở Khe Nứt Vực Sâu, đưa hai người đến nơi mà hắn lẩn trốn.
Kết thúc huấn luyện, Skirk cũng đã định vị được kẻ chủ mưu đứng sau, cẩn thận tiến lên thôi.
Đến nơi ẩn náu của kẻ chủ mưu
Paimon:
Nơi này... Tôi nhớ là ở gần Vực Đá Sâu đúng không?
Skirk:
Vào từ đây sẽ có thể đến được không gian trong giấc mơ của cậu.
Skirk:
Tuy đều là bí cảnh Vực Sâu, nhưng bên đó là địa bàn của kẻ khác, nên vẫn cần phải cẩn thận.
Paimon:
Yên tâm đi, tôi sẽ trốn sau lưng Nhà Lữ Hành!
Paimon:
Hihi, Nhà Lữ Hành cũng đừng miễn cưỡng bản thân quá nhé.
Skirk:
Đi thôi. Cứ nhớ về những nội dung huấn luyện nhé, sẽ có ích đấy.
Vào khe nứt Vực Sâu
Paimon:
Nhiều gai nhọn quá! Cẩn thận, đừng để bị đâm trúng!
Paimon:
Tôi sẽ trốn sau lưng... Hãy cố lên nào!
Skirk:
Này, đang làm gì ở đây vậy?
Pháp Sư Vực Sâu:
Ai đấy? Đừng làm phiền nghiên cứu của bọn ta...
Pháp Sư Vực Sâu:
Các người... cũng bị sức mạnh kỳ lạ này thu hút ư?
Skirk:
Giống như bụi bặm tích đầy trong căn phòng không người... Cứ bước qua thôi.
Đến điểm cuối của hành lang Vực Sâu
Paimon:
Hình như phía trước hết đường rồi! Đây chính là nơi cái tên xấu xa đó đang trốn đúng không?
Paimon:
Sương mù dày quá, không nhìn thấy gì cả!
Skirk:
Lúc trước cậu đã bị tấn công ở đây và mất một mảnh linh hồn phải không?
Skirk:
Cậu có cảm nhận được mảnh linh hồn đó đang ở đâu không?
Nhà Lữ Hành:
(Để thử nhắm mắt và nhớ lại điểm sáng trôi ra khỏi cơ thể khi đó... Dường như nó ở ngay gần đây thôi, nhưng không rõ phương hướng cụ thể.)
Skirk:
Xem ra đối phương cũng đã sớm che giấu khí tức của mình rồi. Nếu không thì cậu hẳn đã cảm nhận được rõ ràng hơn nhiều.
Paimon:
Khoan đã, mau nhìn kìa! Những chiếc gai nhọn đó lại xuất hiện rồi!
Skirk:
Cứ bình tĩnh và quan sát trước đã. Khi đánh trả hãy giảm bớt lực một chút, nếu chúng ta quá liều lĩnh thì có thể sẽ rơi vào tay kẻ địch đấy.
Skirk:
Đối phương đã đoạt mảnh linh hồn của cậu, nên chắc sẽ dùng nó để làm gì đó hoặc giấu trong chiêu thức tấn công. Thử nghĩ cách tìm ra xem.
Né tránh gai nhọn
Kẻ địch tập trung tấn công vào Skirk, vô số gai nhọn lao về phía cô. Cô dùng sức mạnh Vực Sâu để phòng thủ, ngăn chặn phần lớn đòn tấn công, chỉ có một chiếc gai đặc biệt xuyên thủng phòng tuyến, đâm trúng vai Skirk. Chiếc gai đó chứa đựng mảnh vỡ linh hồn của bạn, cũng nằm trong kế hoạch của Skirk. Skirk rút chiếc gai ra và bóp nát, những mảnh vỡ phát sáng lơ lửng trở về cơ thể bạn.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, Skirk!
Paimon:
Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thấy vai của Skirk hình như bị...
Skirk:
...
Skirk:
Khi ở Quy Li Nguyên, cậu hỏi tôi rằng tại sao tên đó lại nhắm đến cậu.
Skirk:
Bây giờ thì đáp án đã rất rõ ràng rồi. Ngoài việc bản thân cậu vốn có thực lực phi phàm ra, thì cậu còn có năng lực "thanh tẩy" Vực Sâu nữa.
Skirk:
Bản chất của việc thanh tẩy tạm thời chưa nói đến, nhưng nhờ sức mạnh này mà hắn có thể làm được rất nhiều việc vốn dĩ không thể làm được...
Skirk:
Ví dụ như xuyên qua lớp phòng ngự và nuốt chửng sức mạnh của tôi.
Skirk:
Không, chắc hắn không nghĩ là tôi sẽ tới. Việc lấy đi mảnh linh hồn của cậu, chỉ là vì cho rằng nguồn sức mạnh này rất quý giá, không ngờ lại vừa hay có tác dụng vào lúc này.
Skirk:
Nếu trên thế giới này thật sự có cái gọi là vận mệnh, thì chắc đó chỉ là những sự trùng hợp nhàm chán như vậy thôi.
Skirk:
Nhưng với chúng ta cũng là chuyện tốt. Khi tôi biết hắn dùng nó cho mục đích gì, thì tôi sẽ có thể lấy lại thứ mà cậu đã mất.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng cô...
Skirk:
Tôi tự có tính toán.
Skirk:
Ăn no chưa? Trả lời câu hỏi của ta nào.
Skirk:
Tại sao ngươi lại có quyền năng của Thôn Tinh Kình Ngư?
Paimon:
Thôn Tinh Kình Ngư?!
Paimon:
À... Đúng nhỉ! Hèn gì cái gai nhọn đó trông rất quen! Nó... trông rất giống cái sừng trên đầu Thôn Tinh Kình Ngư!
Skirk:
Quyền năng này không phải ngươi dựa vào sức mạnh của bản thân để có được, phải không?
Skirk:
Nếu ngươi thực sự có khả năng đánh bại Thôn Tinh Kình Ngư thì sẽ không cần phải đi thu thập loại sức mạnh không hoàn chỉnh như tàn dư Ma Thần ở khắp nơi như vậy.
Skirk:
Ta chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Ngươi có quen biết sư phụ của ta, "Kỵ Sĩ Cực Ác" Surtalogi.
???:
"Kỵ Sĩ Cực Ác"...
???:
Ai dám gọi hắn là "ác" thế? Surtalogi...
???:
Surta... logi...!
Skirk:
Bị sức mạnh làm mờ lý trí, mất đi khả năng giao tiếp cơ bản rồi sao?
???:
Đợi đã, ta còn chưa...
Paimon:
Nhìn kìa! Thứ đó lại tới nữa rồi!
Skirk:
Kẻ ám ảnh với sức mạnh, thì sẽ không quay đầu trước khi bản thân cũng bị nuốt chửng đâu.
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ phải làm thế nào?
Skirk:
Bình tĩnh. Dùng lý trí để đưa ra lựa chọn mà cậu cho là phù hợp nhất.
Nhà Lữ Hành:
(Để lấy lại mảnh linh hồn của mình, Skirk đã bị tên đó đâm trúng, sức mạnh cũng bị đoạt mất.)
Nhà Lữ Hành:
(Hung thủ ở phía sau màn sương mù. Trong trận giao đấu vừa rồi, mình đã dần nắm rõ cách thức tấn công của hắn. Nếu tiếp tục đánh thì khả năng chiến thắng sẽ rất cao.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng hơi thở của Skirk đã rất yếu rồi. Nếu hấp tấp tấn công thì không thể đảm bảo an toàn cho cô ấy và Paimon. Tuy không muốn lắm, nhưng đành vậy...)
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta rời khỏi đây trước đã.
Skirk:
Thắng thua không chỉ trong nhất thời, cậu đã có phán đoán chính xác.
Skirk:
Cậu lấy lại được mảnh linh hồn của mình, nên mục đích của chuyến đi này đã đạt được rồi. Còn tên đó thì cứ tạm bỏ qua một thời gian nữa cũng không sao.
Skirk:
Đi thôi. Lần này phải nhờ cậu đưa chúng tôi ra ngoài rồi.
Rời khỏi Vực Sâu sắp sụp đổ
Paimon:
Skirk, vết thương của cô vẫn ổn chứ?
Skirk:
Vết thương như thế này sẽ hồi phục nhanh thôi. Nhìn kỹ con đường dưới chân thay vì lo lắng cho tôi đi.
Paimon:
Ối... Gai nhọn lao xuống kìa! Chạy mau!!
Paimon:
Không ngờ sức mạnh của tên này lại liên quan đến Thôn Tinh Kình Ngư... Cô đã sớm nhận ra rồi sao?
Skirk:
Tôi từng có suy đoán như vậy nên mới tham gia điều tra.
Skirk:
Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, vẫn phải tận mắt chứng thực mới được.
Paimon:
Cẩn thận! Hình như chỗ này sắp sập rồi...
Nói chuyện với Skirk
Paimon:
Phù... Chạy tới đây chắc là an toàn rồi nhỉ?
Skirk:
Không còn cảm nhận được khí tức của tên đó nữa. Xem ra hắn ta vẫn đang ở trong bí cảnh Vực Sâu.
Skirk:
Sức mạnh của tôi không phải là thứ mà kẻ yếu có thể dễ dàng khống chế. Trước khi hắn tiêu hóa xong thì chắc sẽ không rời khỏi chỗ đó.
Skirk:
Nhìn cậu có vẻ rất kinh ngạc đấy nhỉ.
Skirk:
Cũng đúng... Cậu chưa thực sự nhìn thấy cảnh con cá voi đó há to miệng như muốn nuốt chửng cả hành tinh vào bụng đâu.
Skirk:
Thôn Tinh Kình Ngư có quyền năng "nuốt chửng". Cho dù là người sống hay vật chết, chỉ cần phá vỡ lớp phòng ngự và chạm trực tiếp vào bản thể đối phương, là sẽ hút được sức mạnh từ trong đó.
Paimon:
Khi chúng ta giao đấu với nó, Neuvillette hình như cũng từng nói "nuốt chửng" là bản năng của nó...
Skirk:
Hậu duệ Rồng Cổ đã nhìn ra được bản chất sức mạnh của nó, nên đã dùng quyền năng của nước để bảo vệ mọi người. Lúc đó, Thôn Tinh Kình Ngư cũng đang no bụng, chưa hoàn toàn phát điên.
Skirk:
Sau khi hoàn toàn tiêu hao hết năng lượng, nó mới dần bộc lộ bản chất thực sự, biến mọi thứ trên hành tinh thành thức ăn. Vì thế, tôi đã giữ nó trong một không gian hư vô đặc biệt...
Skirk:
Nhưng tôi không ngờ là trên hành tinh này vẫn còn người có thể sử dụng quyền năng của nó. Chứng tỏ hắn đã từng gặp Thôn Tinh Kình Ngư từ rất lâu trước đây, có lẽ là người mà sư phụ từng quen biết.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là hắn có phản ứng mạnh khi cô nói "Kỵ Sĩ Cực Ác".
Skirk:
Cho nên tôi mới nói, mục đích của chuyến đi này đã hoàn thành rồi.
Skirk:
Tiếp theo sẽ là chuyện riêng của tôi. Giờ cậu đã trở lại dáng vẻ hoàn chỉnh, có thể tiếp tục chuyến hành trình của mình rồi.
Paimon:
Thế sao mà được chứ! Vì giúp chúng tôi mà sức mạnh của cô mới bị đoạt mất, sao chúng tôi có thể mặc kệ cô được?
Skirk:
Đây không phải lần đầu tiên tôi chịu thất bại và mất đi sức mạnh. Nếu rơi xuống vực thẳm thì cứ leo lên lại, cho đến khi trở nên mạnh mẽ hơn thôi.
Paimon:
Cho dù là vậy... Nhưng nếu tên đó tìm thấy cô trước khi cô kịp hồi phục thì sao?
Paimon:
Hơn nữa cô đã mất đi sức mạnh, chắc cũng không thể "vù" một cái là mở ra cánh cửa đi vào Vực Sâu như trước đây nữa đâu nhỉ?
Paimon:
Ít nhất là trong khoảng thời gian này đi cùng chúng tôi cũng không tệ mà, đúng không?
Skirk:
...
Skirk:
Tôi hiểu rồi. Cái này cho hai người.
Paimon:
Đây là...?
Skirk:
Túi Mora. Muốn sống ở thế giới này thì phải có tiền, tôi hiểu những kiến thức cơ bản này.
Skirk:
Khoảng thời gian này tùy hai người sắp xếp vậy. Quyết định đi đâu thì mau xuất phát thôi.
Skirk:
Trên người hắn ta nhất định có manh mối về sư phụ. Nếu lần sau gặp mặt thì...
Skirk:
Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không cần để tâm.
Skirk:
Tuy hồi phục sức mạnh cần phải có thời gian, nhưng khó khăn ở mức độ này thì tôi vẫn thích nghi được.
Paimon:
Chúng ta đưa Skirk đi nghỉ ngơi đi! Để tôi nghĩ xem nên đi đâu...
Paimon:
Có vẻ như Skirk không thích chỗ đông người... À, chẳng phải Baizhu đã cho mượn một phòng bệnh sao? Chúng ta dẫn Skirk đến đó nghỉ ngơi đi.
Đến Nhà Thuốc Bubu nghỉ ngơi
Paimon:
Kiểm tra mới thấy, túi của Skirk có nhiều Mora thật đó...
Paimon:
Chẳng lẽ cô ấy cũng đi làm thêm à? Không đúng, còn nhớ chuyện lúc ở Vạn Dân Đường chứ? Nếu cô ấy mà đi làm thì chắc chắn sẽ thành ra như vầy...
Paimon:
"Ông chủ, trả lương tháng này đi."
Paimon:
"Được. Mà khoan đã... Cô là ai? Chúng ta quen nhau à?"
Paimon:
Hihi, dù sao thì những người từng gặp cô ấy cũng đều sẽ quên mất mà. Vậy số Mora này từ đâu ra vậy nhỉ?
Skirk:
Kho báu vô chủ trong lòng đất, và tiện tay giải quyết vài đám ma vật gây rối thôi. Đều là tiền sạch đấy, cứ yên tâm dùng đi.
Paimon:
Ốiii! Cô nghe thấy à?
Skirk:
Nói lớn như vậy, đứng trên đỉnh núi bên ngoài cũng nghe thấy luôn ấy chứ.
Paimon:
Hả? Đợi đã, đừng nói là những thứ tôi nói sau lưng cô trước đây...
Skirk:
Ý là khi cô bảo tôi là "Dưa Tím Lạnh Lùng" à?
Paimon:
Chuyện đó... Thật ra câu đó không phải do tôi nói đâu! Có một người rất giống tôi, rất thích lén mạo danh tôi để đặt biệt danh kỳ quái cho người khác đó!
Paimon:
...Thôi được rồi, tôi sai rồi. Lúc đó tôi không ưa cô lắm, nhưng bây giờ tôi thấy cô cũng không tệ. Dù sao cô cũng đã giúp Nhà Lữ Hành một việc lớn mà... Chúng ta có thể làm bạn không?
Skirk:
...
Skirk:
Tôi vừa xem qua rồi, ở đây chỉ có một chiếc giường thôi. Hai người nghỉ ngơi đi.
Paimon:
Hả? Vậy còn cô thì sao?
Skirk:
Tôi không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cần nghỉ ngơi. Tôi cần ra ngoài vung kiếm, như vậy mới có thể nhanh chóng hồi phục sức mạnh.
Paimon:
Nhưng cơ thể cô... Ủa! Đợi đã, đi luôn rồi à!
Paimon:
Tức chết đi được. Hừm! Thôi kệ cô ấy, mệt rồi thì sẽ tự khắc quay về nghỉ ngơi thôi.
Paimon:
Chúng ta ngủ thôi! Đi ngủ trên chiếc giường êm ái nào!
Nhà Lữ Hành:
(Skirk có quan điểm rất rõ ràng, bây giờ có khuyên thì chắc cô ấy cũng sẽ không đồng ý.)
Nhà Lữ Hành:
(Paimon nói đúng, nếu Skirk thấy mệt thì chắc đã dừng tập luyện rồi. Giờ mình cứ đi ngủ trước vậy.)
???:
Hộc... hộc...
Nhà Lữ Hành:
(Skirk...?)
Nhà Lữ Hành:
(Không hổ danh là Skirk, hồi phục sức mạnh nhanh thật. Nhưng trông cô ấy có hơi kỳ lạ...)
Skirk:
Phù...
Skirk:
...Yên lặng nào.
Nhà Lữ Hành:
(Yên lặng? Xung quanh rõ ràng không có ai nói chuyện cả. Chẳng lẽ...)
Giọng Nói Mê Hoặc:
Nhớ về chúng ta đi, có bao nhiêu người đã chết trong đám cháy lớn đó? Chỉ có một mình cô sống sót.
Giọng Nói Mê Hoặc:
Đừng rời mắt khỏi thanh kiếm, cô vẫn chưa có tư cách nghỉ ngơi đâu.
Giọng Nói Mê Hoặc:
Chạy đi, Skirk. Trước khi cái chết kéo đến, con phải không ngừng chạy tiếp...
Nhà Lữ Hành:
(Đúng rồi. Lần đó trong mơ, Skirk cũng đang luyện kiếm sau một trận thua, có rất nhiều tạp âm không rõ ở phía sau.)
Nhà Lữ Hành:
(Một trong số họ nhắc đến hỏa hoạn... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Giá như cô ấy chịu kể thì tốt biết mấy...)
Paimon:
Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe! Chiếc giường này thoải mái thật đó!
Paimon:
Skirk, cô ngồi ở đây cả đêm sao? Có muốn nghỉ ngơi chút không?
Skirk:
...
Nhà Lữ Hành:
Sức mạnh của cô đã hồi phục chưa?
Skirk:
Đã hồi phục sáu bảy phần rồi.
Paimon:
Nhanh vậy sao! Tôi còn tưởng ít nhất cũng phải mất mấy ngày chứ!
Skirk:
Không... Thế là chậm hơn tôi dự kiến đấy.
Skirk:
Nếu là trước đây thì sức mạnh phải còn hồi phục được thêm hai phần nữa. Cách thức giống nhau, cảm nhận giống nhau, vậy mà kết quả lại kém đi.
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ là bị ảnh hưởng bởi cái gai kia sao?
Skirk:
Chắc là do bản thân tôi có vấn đề.
Skirk:
Hai ngày tới tôi cần phải ngồi thiền ở đây, để cho ý thức hoàn toàn chìm sâu vào nội tâm, xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Paimon:
Thiền à! Nghe lợi hại ghê, vậy chúng tôi ở bên cạnh bảo vệ cho.
Skirk:
Làm phiền rồi, hai ngày sau gặp lại nhé.
Sức mạnh của Skirk hồi phục rất nhanh. Nhưng cô ấy dường như vẫn không vừa ý, cho rằng cơ thể đã xảy ra vấn đề, nên cố gắng dùng cách thiền để giải quyết. Đã hẹn là hai ngày sau gặp lại cô ấy, mong rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ...
Xem tình trạng của Skirk
Paimon:
Oáppp... Chào buổi sáng.
Paimon:
Ơ, Skirk vẫn còn đang ngồi thiền sao? Đã hai ngày trôi qua rồi, khi nào cô ấy mới tỉnh lại nhỉ?
Paimon:
Hm... Nhưng tôi thấy chúng ta cũng không giúp được gì nhiều... À! Tôi đi mua chút đồ ăn sáng nhé, chờ cô ấy tỉnh lại chắc cũng sẽ thấy đói bụng.
Paimon:
Đợi một chút, tôi sẽ quay lại nhanh thôi!
Nhà Lữ Hành:
(Skirk trông thật yên bình, như thể đang ngủ vậy...)
Sinh Linh Kỳ Lạ:
♪~
Sinh Linh Kỳ Lạ:
♪~
Điều tra cảnh tượng kỳ lạ
Nhà Lữ Hành:
(Cảm giác thật quen thuộc. Đây là...)
Nhà Lữ Hành:
(Vách núi cao vút, rừng cây khô héo. Một dòng sông kỳ lạ bắt nguồn từ tận chân trời, nhiều lần đứt đoạn tạo thành thác nước, kéo dài đến tận nơi này.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhìn kỹ thì màu sắc của dòng nước dường như cũng đang thay đổi. Càng đến gần, càng tối tăm ảm đạm, giống như...)
Sinh Linh Kỳ Lạ:
♪~
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Đúng vậy! Đây là thế giới nội tâm của Skirk, nó như ngưỡng cửa giữa tâm hồn và giấc mơ.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Thật ra trước kia cậu đã từng tới đây rồi. Khi đó xung quanh đều là bóng tối. Tôi cố hết sức cũng chỉ giúp cậu chiếu sáng một vùng nhỏ.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Hihi, đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện thế này nhỉ.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Vết thương đó đã làm suy yếu sức mạnh của cô ấy, nên tôi mới thoát ra được mà đưa cậu tới đây. Chắc cũng vì thế mà tôi mới nói chuyện được.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Nếu trên thế giới này thật sự có cái gọi là vận mệnh, thì chắc đó chỉ là những sự trùng hợp thú vị như vậy thôi nhỉ?
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Vậy thì trước khi đưa cậu đi gặp cô ấy, tôi muốn hỏi trước đã. Là người đầu tiên tới đây, cậu cảm thấy thế nào?
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Ồ, cậu để ý thấy rồi à.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Dòng nước này tượng trưng cho sức mạnh của Skirk.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Sức mạnh đến từ việc tích lũy mỗi ngày, đến từ tất cả những gì mà một người đã trải qua. Dòng nước này lẽ ra phải hội tụ những mảnh vỡ của thời gian, mang theo kỷ niệm và tình cảm mà chảy về phía trước.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Nhưng như cậu thấy đó, dòng nước này đã nhiều lần bị ngăn dòng... Vì Skirk không thích bản thân trong quá khứ.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Mỗi khi mặt nước phản chiếu hình ảnh cũ mà cô ấy căm ghét, Skirk sẽ dùng thanh kiếm lý trí chém đứt nước và đá, đoạn tuyệt với quá khứ thất bại, gánh theo quyết tâm mà bước vào hành trình mới.
Nhà Lữ Hành:
(Khoan đã, nói thế thì...)
Surtalogi:
Cho đến khi con có thể kiềm chế những cảm xúc vô nghĩa, giết chết cái tôi yếu đuối, hoàn toàn trở thành chủ nhân của cơ thể đó.
Skirk:
Đây không phải lần đầu tiên tôi chịu thất bại và mất đi sức mạnh. Nếu rơi xuống vực thẳm thì cứ leo lên lại, cho đến khi trở nên mạnh mẽ hơn thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra là vậy. Rất lâu trước đây, Skirk đã học được cách kiểm soát cảm xúc của bản thân nhờ sự giúp đỡ của Kỵ Sĩ Cực Ác.)
Nhà Lữ Hành:
(Từ đó về sau, cô ấy đã đoạn tuyệt với bản thân vài lần. Việc phủ định và vượt qua bản thân chính là bí mật để cô ấy trở nên mạnh mẽ như thế...)
Nhà Lữ Hành:
(Tuy nhiên... Đây không phải chuyện gì vui vẻ. Rốt cuộc cô ấy đã trải qua những gì? Tại sao lại phải làm như vậy?)
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Xem ra cậu vừa hiểu được tình hình hiện tại thì lại rơi vào những câu hỏi mới rồi nhỉ.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Vậy để tôi đưa cậu lên thượng nguồn. Vách núi sẽ kể lại chuyện cũ khắc sâu trong tim cô ấy. Khi đó, cậu sẽ biết được chân tướng mọi chuyện thôi.
Đi theo sinh vật kỳ lạ
Nhà Lữ Hành:
(Đây có vẻ là bờ biển của một nơi nào đó, trên bãi cát vẽ một hình ảnh quen thuộc.)
Nhà Lữ Hành:
(Đợi đã... Đây chẳng phải là thứ mà mình từng vẽ cho Paimon sao? Tại sao nó lại xuất hiện trong hồi ức của Skirk?)
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Tôi luôn cho rằng, dù những chiếc lá rơi không phải từ cùng một ngọn cây, thì khi gặp nhau cũng sẽ có chút tình cảm thân thuộc.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Giống như sao băng bay qua, tựa như người lữ khách phiêu bạt. Cô ấy phát hiện ra sự tồn tại của cậu, nhưng sau một thoáng do dự, cô ấy vẫn chọn cách nhẹ nhàng rời đi.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao vậy?
Nhà Lữ Hành:
(Hmm... Nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ở Vạn Dân Đường, cô ấy giảm bớt cảm giác tồn tại, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.)
Nhà Lữ Hành:
(Còn nhiều năm không đến gặp Childe... Dường như cô ấy không hề muốn thiết lập mối liên hệ nào với thế giới này. Cảnh tượng trước mắt chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời cô ấy.)
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Xem ra cậu đã phát hiện ra rồi.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Skirk coi mình là một lữ khách qua đường trong thế giới này, nên chọn cách tránh gây ảnh hưởng đến quỹ đạo của nó. Nhưng cô ấy lựa chọn như vậy cũng là do một chuyện đã xảy ra từ trước đó.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Được rồi. Chúng ta tiếp tục đi về phía nguồn nước thôi, chặng đường vẫn còn rất dài đấy.
Đi theo sinh vật kỳ lạ
Surtalogi:
Con đã có tư cách để điều khiển sức mạnh. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không dạy con thêm bất cứ điều gì nữa.
Surtalogi:
Chỉ dựa vào việc bắt chước thì không thể trở thành chiến sĩ được. Ta cho con chiếc răng nanh này, và con phải học cách tự săn bắt.
Skirk:
Sư phụ muốn con tự mình du hành khắp thế giới sao?
Surtalogi:
Đúng, đi làm quen với những người bạn mới và bắt đầu chuyến hành trình thuộc về con. Hãy cất quá khứ vụn vỡ đó đi rồi vẽ nên một tương lai mới.
Surtalogi:
Chúng ta vẫn có thể liên lạc qua Vực Sâu. Nhưng một ngày nào đó trong tương lai, ta sẽ biến mọi thứ con vất vả xây dựng thành tro bụi, giống như "thảm họa" chưa bao giờ biến mất trong sâu thẳm ký ức của con.
Skirk:
...!
Skirk:
Tại sao... phải làm vậy?
Surtalogi:
Ta đã nói rồi, sợ hãi chính là bí quyết để con người tiến hóa.
Surtalogi:
Con đã nếm trải mùi vị của mất mát, nên đã hiểu thế nào là sự sợ hãi khắc sâu trong xương tủy.
Surtalogi:
Nhưng mà, sinh vật nào cũng có bản năng tìm về lợi ích, sẽ có một ngày nỗi đau trở nên nhạt nhòa, nỗi sợ hãi trở nên vô vị.
Surtalogi:
Vì thế bây giờ, ta sẽ cho con sự sợ hãi không thể xóa bỏ. Con sẽ trải qua cơn ác mộng thời thơ ấu đó một lần nữa, hoặc là dốc hết sức để đánh bại ta.
Nhà Lữ Hành:
(Bóng dáng bên cạnh Skirk trông rất quen thuộc. Đúng rồi, mình đã từng nhìn thấy trong lúc chiến đấu với Thôn Tinh Kình Ngư...)
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Đó chính là sư phụ của Skirk, dáng vẻ của "Kỵ Sĩ Cực Ác" Surtalogi trước đây.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Đương nhiên. Thân là sự tồn tại ở cấp bậc cao hơn, nên ngoại hình đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Ông ta có thể là thú dữ, là con người, cũng có thể hóa thành ma vật khó hình dung. Trước mắt cậu là dáng vẻ quen thuộc ông ta thường dùng khi lấy Vực Sâu làm thành áo giáp và du ngoạn giữa các vì sao.
Nhà Lữ Hành:
("Kỵ Sĩ Cực Ác" Surtalogi... Cứ tưởng ông ta và Skirk chỉ là thầy trò bình thường, giống như Skirk và Childe vậy.)
Nhà Lữ Hành:
(Giờ thì xem ra, Skirk chọn xa lánh loài người cũng có lý do. Có vẻ như "Kỵ Sĩ Cực Ác" muốn cô ấy hoà nhập với thế giới, rồi lấy chính điều đó ra để đe dọa.)
Skirk:
Vì một số lý do, tôi phải nhanh chóng đuổi kịp bước chân của sư phụ. Nhưng trước đó, tôi phải hiểu được sức mạnh của sư phụ từ đâu mà đến.
Skirk:
Thế nên, tôi phải đi trên con đường mà sư phụ đã đi, từ đó tìm ra cách để chiến thắng ngài ấy. Đây là chuyện quan trọng duy nhất của tôi.
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra lúc đó câu trả lời của cô ấy có ý nghĩa thế này. Nhưng tại sao Kỵ Sĩ Cực Ác lại làm thế? Xét từ lời nói thì hoàn toàn không thấy giữa hai người có mâu thuẫn gì cả.)
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Nói nhỏ cho cậu biết nhé, Kỵ Sĩ Cực Ác thật sự rất đáng sợ đó.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Chỉ khi thật sự đối mặt với ông ta thì mới có thể cảm nhận được sức mạnh nghiền nát tất cả đó.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Chúng ta đi tiếp nhé? Để xem nào... Chúng ta đã đi được nửa đường rồi.
Đi theo sinh vật kỳ lạ
Nhà Lữ Hành:
(Đây là... Skirk hồi nhỏ sao?)
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Chúng ta đã đi được khá xa rồi! Đây là lúc Skirk mới bắt đầu đi theo Kỵ Sĩ Cực Ác để tập luyện.
Surtalogi:
Cổ tay bị gãy ta đã bó lại cho con rồi. Ngày mai tăng gấp đôi khối lượng luyện tập.
Skirk:
...
Surtalogi:
Lần này không rơi giọt nước mắt nào, tốt lắm. Kẻ yếu luôn gửi gắm hy vọng vào nước mắt để tìm sự đồng cảm, đây là suy nghĩ vô bổ nhất.
Skirk:
Con có thể hỏi một câu không? Tại sao... sư phụ lại cứu con?
Skirk:
Con luôn cảm thấy, có lẽ con không nên sống... Như vậy thì sẽ không cần phải mãi nhớ đến trận hỏa hoạn đó, cũng không cần phải...
Surtalogi:
Ta cứu con là vì mục đích riêng của ta.
Surtalogi:
Đã lâu lắm rồi ta không được thưởng thức trận đấu hết mình. Những thiên tài kiệt xuất đó giống như bùn cát mà ta từng bước qua, ngay cả vận mệnh cũng cúi đầu trước ta.
Surtalogi:
Vì thế, ta sẽ hết lòng đào tạo con, huấn luyện con bằng mọi giá. Mong rằng một ngày nào đó, con có thể mang đến cho ta vài bất ngờ thú vị.
Skirk:
Nhưng con không muốn vung kiếm về phía sư phụ...!
Surtalogi:
Hiện tại, suy nghĩ của con không quan trọng.
Surtalogi:
Tiếng gào thét của kẻ yếu chẳng thể tạo nên bất kỳ gợn sóng nào trong biển sao mênh mông, điều này chắc con hiểu hơn ai hết.
Skirk:
Con hiểu rồi, sư phụ.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Kể từ ngày ấy, Skirk chỉ còn biết những buổi huấn luyện đẫm máu và nước mắt, mệt mỏi và trống rỗng không có điểm dừng.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Sau một thời gian, tư chất của Skirk cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, cô ấy đã có thể kiểm soát cảm xúc nội tâm như sư phụ từng làm. Phải nói sao nhỉ...
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Trong lòng cô ấy vẫn chất chứa nỗi buồn niềm vui của con người, nhưng mọi cảm xúc giờ đều phải có sự cho phép của lý trí. Từ lúc đó trở đi, cô đã dần trở thành Skirk như ngày hôm nay.
Nhà Lữ Hành:
(Kỵ Sĩ Cực Ác đã cứu Skirk khỏi thảm họa khi cô còn nhỏ, và ngay từ đầu chưa từng che giấu mục đích cứu cô ấy.)
Nhà Lữ Hành:
(Chỉ còn lại một bí ẩn thôi... Thảm họa đó rốt cuộc là gì?)
Nhà Lữ Hành:
(Lời cuối cùng của Kỵ Sĩ Cực Ác vô cùng tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng lúc đó Skirk có vẻ như rất dễ dàng chấp nhận. Đây cũng là do ảnh hưởng từ thảm họa đó sao?)
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Ah... Sắp đến đích rồi!
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Có hơi không nỡ, nhưng cùng tôi đi hết chặng đường cuối cùng này nhé?
Đi theo sinh vật kỳ lạ
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Ồ... Đây có lẽ là phần đẹp nhất trong tất cả ký ức rồi.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Quả là một khoảng thời gian vô ưu vô lo. Mây trôi nhẹ trên bầu trời, ánh nắng nhuộm vàng mọi thứ. Trong tiếng ca, cho dù là những bông hoa ngượng ngùng cũng sẽ nhảy múa.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Đây chính là quê hương của Skirk. Hồi nhỏ Skirk đã sống ở đây, cô ấy tò mò với mọi thứ, thường hay trốn học đi chơi.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Kho báu sâu dưới đáy biển, bí mật ẩn giấu giữa những vì sao xa xôi, cả những thương nhân ăn mặc kỳ lạ trên chiếc "thuyền buôn"... Phải rồi, thuyền buôn. Đó là bước ngoặt định mệnh.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Ngày nọ, một chiếc phi thuyền hạ cánh ở đây. Người trên phi thuyền đi xuống với khuôn mặt mỉm cười, nói mình đến từ một hành tinh gần đó, muốn thực hiện cuộc giao dịch hữu nghị.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Cha mẹ, chú bác của Skirk... tất cả đều niềm nở tiếp đón vị khách phương xa, cho phép họ tự do khám phá hành tinh. Khoảng thời gian ấy, khách chủ hòa hợp, vui vẻ thân tình.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Lúc ấy, chẳng ai ngờ được những gì sẽ xảy ra sau này. Chỉ vài tháng sau, đội quân lai lịch bí ẩn bỗng tràn đến, lặng lẽ xóa sổ mọi sinh linh trên hành tinh.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Skirk hôm đó trốn học như thường lệ nên không bị phát hiện ngay. Nhưng trên đường trở về, cô ấy lại vô tình chứng kiến thảm kịch.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Vô số người gào thét cầu cứu. Những người quen, người thân... chú ruột, cô ruột... Còn có cô gái hàng xóm, người bán hàng tật nguyền, thầy giáo mũi to khó tính...
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Tính mạng con người giống như món hàng rẻ tiền không ai quan tâm, bị lửa cháy thiêu rụi. Skirk không làm được gì, chỉ có thể liên tục chạy đi, cho tới khi bóng dáng của người đó xuất hiện trước mắt.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Nếu không phải Kỵ Sĩ Cực Ác tình cờ đi ngang qua, có lẽ cô ấy cũng đã chết trong đám cháy đó mà chẳng biết nguyên nhân của mọi chuyện.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
...
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Vì cô ấy và những người ở đó là một "mối đe dọa".
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Trong lúc khảo sát hành tinh, chiếc thuyền buôn phát hiện nơi đây từng trải qua thời kỳ môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Thế nhưng giữa giá rét và cái nóng như thiêu đốt vẫn còn có dấu vết của con người.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Sau khi nghiên cứu kỹ hơn, họ phát hiện ra những người trên hành tinh này đã dần sở hữu một loại năng lực có thể thích ứng với mọi môi trường và sức mạnh khác nhau trong quá trình tiến hóa dài đằng đẵng.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Họ coi đó như một mối đe dọa tiềm ẩn, nên quyết định loại bỏ tận gốc. Vì vậy, họ đã đem quân đội đến và giải quyết mối đe dọa này mãi mãi.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Đúng vậy. Những người bị xem là mối đe dọa thậm chí còn không biết bản thân mình mang thứ năng lực ấy. Ngọn lửa lớn đã thiêu rụi tất cả, kể cả sự ngây thơ và lương thiện.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Nếu thiện ác rốt cuộc đều chỉ do sức mạnh định đoạt, thì thứ duy nhất đáng tin chỉ còn là lưỡi kiếm trong tay. Trước khi tử thần gõ cửa, cô ấy buộc phải chạy không ngừng về phía trước.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Chẳng ai muốn lặp lại nỗi đau trong quá khứ cả, đúng không? Được rồi, câu chuyện của tôi đã đến hồi kết.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Cô ấy đang ở đó đợi cậu và cả tôi nữa.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Đi gặp cô ấy thôi, đây là vận mệnh của tôi... cũng là tâm nguyện lớn nhất trong những năm tháng dông dài này.
Nói chuyện với Skirk
Skirk:
...
Skirk:
Cô bảo tôi đợi ở đây là để đưa cậu ấy tới sao?
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Tôi muốn trò chuyện với "cô"... À không, với "tôi".
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Tôi hy vọng sẽ có người chứng kiến sự tranh cãi và hòa giải của chúng ta, mà cậu ấy chính là sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Tôi chính là những xúc cảm bị lý trí đè nén, là "bản thân" bị nhốt trong nhà tù nội tâm của cô ấy.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Những sự kích động mà cô phủ nhận, những quá khứ bị cô vứt bỏ, cuối cùng đều sẽ trở thành một phần của "tôi".
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Vì thế, tôi cũng là "cô của thuở ban đầu". Vì cô luôn không dám nhìn thẳng vào tôi, nên tôi mới chủ động tới gặp.
Skirk:
Cô nhầm rồi. Tôi luôn nhìn thẳng vào cô, nên mới phong ấn cô ở đây.
Skirk:
Sự tồn tại của cô chỉ làm suy yếu sức mạnh của tôi. Những khoảnh khắc cô tỏ ra khao khát và vui vẻ, lại chính là lúc cơ thể này yếu đuối nhất.
Skirk:
Đừng quên, chính vì tin vào sự lương thiện và tốt đẹp mà quê hương của chúng ta mới trở thành đống đổ nát. Vũ trụ quá rộng lớn, cảm xúc cá nhân không đáng để nhắc tới.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Đúng là vậy. Nhưng sửa sai không có nghĩa là phủ nhận mọi thứ trong quá khứ.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Loại bỏ hết những cảm xúc mà cô gọi là yếu đuối, vậy thì chúng ta có gì khác với đám binh lính hủy diệt đó chứ?
Skirk:
Khác ở chỗ tôi biết rõ mình đang làm gì và muốn làm gì.
Skirk:
Tôi thừa nhận sự tồn tại và chỉ hạn chế sự tự do của cô. Đây là sự nhân từ lớn nhất của tôi rồi.
Skirk:
Tôi đã gánh vác tất cả những gì cô không thể làm, thậm chí vượt qua cả sự tê liệt lẫn hư vô. Chính lý trí đã giúp tôi đi tới ngày hôm nay, là lý do khiến tôi mãi là "tôi", là một kẻ mạnh đích thực.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Vấn đề chính nằm ở đây đấy, tôi muốn cùng cô gánh vác.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Ngay cả khi cảm xúc cá nhân đó có vẻ nhỏ bé trong vũ trụ bao la, thì tôi vẫn cảm thấy chúng có giá trị. Chúng sẽ biến biển sao lạnh lẽo trở nên ấm áp, mang lại ý nghĩa cho thế giới mà chúng ta nhìn thấy.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Tôi muốn cô nhớ lại những đêm ngắm sao trên trời, nhớ lại những buổi chiều khám phá những điều mới mẻ chưa từng biết đến. Tôi muốn cô được an ủi từ những khoảnh khắc yên bình đó, tạm thời thoát khỏi áp lực vô tận.
Skirk:
Đây không phải là chuyện chúng ta nên làm vào lúc này.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Đây chính là chuyện chúng ta nên làm lúc này!
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Cô có muốn biết, tại sao sức mạnh của cô hồi phục chậm hơn dự đoán không?
Skirk:
Cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính rồi. Tôi đợi cô ở đây, chính là muốn có được đáp án của câu hỏi này.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Vậy thì hãy nhìn vào thế giới này, nhìn vào nội tâm của cô đi.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Bỏ đi mơ ước và sự tò mò, chính là đánh mất đi động lực ban đầu. Cắt đứt và phủ định bản thân trong quá khứ, chính là tự tước đoạt đi sức mạnh từ những năm tháng đã qua.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Thứ duy nhất thúc đẩy cô tiến lên giờ chỉ còn là nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi của kẻ sống sót. Những thứ ấy không thể giúp cô đi đến cuối con đường, cũng vì thế mà dòng sông này ngày càng vẩn đục.
Skirk:
Vậy thì tôi cũng chẳng có lý do gì để đi cầu cứu kẻ yếu đuối.
Nhà Lữ Hành:
...Phần tình cảm đó không hề nhỏ bé yếu đuối chút nào.
Skirk:
...
Nhà Lữ Hành:
Nó có thể vượt qua thời gian, thoát khỏi xiềng xích trói buộc và xuất hiện trước mặt cô... Đây chính là minh chứng.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Cảm ơn đã nói thay cho tôi. Tôi biết dẫn cậu đến đây là một quyết định đúng đắn mà.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Thật ra, tôi không muốn tranh luận đúng sai với cô, giữa chúng ta vốn không có đúng hay sai. Cô nói đúng, nếu không dùng lý trí để cắt đứt tình cảm, thì chúng ta không thể vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Nhưng con người không thể mãi đi trên một con đường, đúng không? Tôi biết cô chưa bao giờ quên thảm hoạ đó. Thân là người sống sót duy nhất, cô thường xuyên cảm thấy đau khổ.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Giọng nói của họ vang lên bên tai cô, trong đó có cả của tôi. Vì trong tiềm thức, cô biết rõ bản thân đã không trở thành một kẻ như mình từng muốn.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Những kỳ vọng không thành sẽ hóa thành gai nhọn đâm sâu vào tim. Dù cô không muốn chấp nhận tôi, thì tôi cũng vẫn mong cô... ít nhất có thể buông bỏ một số chuyện.
Skirk:
...
Skirk:
Tôi nhớ có lần đi lấy nước, cha mẹ đã hát một bài ca dao.
Skirk:
"Hỡi dòng nước múa lượn, lớp phù sa đang cầu xin khúc ca và dòng chảy của người. Người có nguyện lòng đem theo phù sa trong suốt chuyến hành trình vô tận?"
Skirk:
Tôi không phải dòng nước nhẹ tênh, cô cũng chẳng là hạt phù sa lặng thầm. Nhưng nếu đây thực sự là nguyện ước của cô... thì tôi sẽ dẫn cô đi đến tận cùng.
Sinh Linh Kỳ Lạ:
Cảm ơn.
Skirk:
...Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng.
movie
Bạn đã chứng kiến những ký ức trên hành trình của Skirk. Đó là con đường cô độc và đau đớn, mỗi bước tiến lên, cô đều dùng thanh kiếm lý trí chặt đứt quá khứ của mình. Nhưng con người thuở ban đầu của cô ấy không hề biến mất, mà vẫn âm thầm trú ngụ trong sâu thẳm trái tim, hát lên khúc hát quê hương. Cuối cùng, Skirk đã đối diện với cảm xúc của chính mình và quyết định ôm lấy bản thân trong quá khứ. Thế giới nội tâm của cô cũng theo đó mà biến đổi. Dòng sông bắt nguồn từ bầu trời chảy xuống dưới, những đoạn sông đứt gãy được nối liền, dòng nước trở nên trong vắt và xinh đẹp, lấp lánh như dải ngân hà.
Nói chuyện với Skirk
Skirk:
Cậu đã từng thấy qua ký ức của tôi, đúng không?
Skirk:
Tôi đã từng hỏi sư phụ, cá lớn nuốt cá bé có phải là quy luật cuối cùng của vũ trụ không.
Skirk:
Sư phụ trả lời rằng "không phải như vậy, nhưng trong một thế giới thiếu đi trật tự, những người không có giới hạn đạo đức thường sẽ dễ dàng sống sót hơn".
Skirk:
Cho nên khi nghe xong, tôi đã nảy ra một suy nghĩ.
Skirk:
Rằng một ngày nào đó, tôi phải tự xây dựng trật tự của chính mình. Để bi kịch khi xưa không xảy ra lần nữa, để cường quyền sẽ không còn là công lý của thế giới.
Skirk:
Nhưng trước đó thì tôi phải đánh thắng được sư phụ trước đã. Bởi vì sư phụ Surtalogi của tôi, vốn là kẻ phá vỡ mọi quy tắc.
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ không dễ dàng gì.
Skirk:
Đúng vậy. Ngoài sự chênh lệch sức mạnh ra, bản thân tôi vốn dĩ cũng không có lý do gì để xem sư phụ là kẻ thù.
Skirk:
Mặc dù việc huấn luyện tôi không phải xuất phát từ lòng tốt, nhưng sư phụ đã làm được tất cả những điều nên làm. Sư phụ đã cứu sống tôi, dạy tôi võ nghệ và đạo lý... Tôi rất kính trọng sư phụ.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng rồi sẽ có một ngày hai người phải đối đầu với nhau...
Skirk:
Tôi không hề muốn làm vậy, nhưng sư phụ không bao giờ nuốt lời. Những lời sư phụ nói ra tôi đều phải nghiêm túc suy xét.
Skirk:
Ông ấy đã không còn ở Teyvat nữa, có lúc sẽ gửi vài lời qua Vực Sâu cho tôi nghe. Đa phần là những lời chào hỏi bình thường, thỉnh thoảng cũng giải đáp những thắc mắc của tôi.
Skirk:
Mỗi lần nhận được lời hỏi thăm, trái tim tôi đều sẽ ngừng đập trong giây lát. Tôi cứ lo lắng rằng giây tiếp theo sư phụ sẽ xuất hiện trước mặt và phá tan mọi thứ tôi xây dựng.
Skirk:
Có lẽ ông ấy nói đúng, đây mới là nỗi sợ hãi không thể xóa bỏ. Tôi kính nể và cũng sợ hãi ông ấy. Vì vậy tôi luôn phải suy nghĩ cách làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn.
Skirk:
Tôi không biết trong lòng sư phụ đang nghĩ gì, nhưng tôi phải cố gắng hết sức.
Skirk:
Giúp tôi? Tại sao? Những ân oán này đâu có liên quan tới cậu?
Nhà Lữ Hành:
Vì tôi tin rằng... những việc lương thiện và chính nghĩa sẽ không thể do một người làm nên.
Nhà Lữ Hành:
Nếu vô số người sẵn sàng nỗ lực vì điều đó, rồi sẽ có ngày lòng tốt sẽ lan tỏa khắp dải ngân hà.
Nói chuyện với Skirk
Paimon:
A, cuối cùng hai người cũng tỉnh rồi.
Paimon:
Đúng thật là... Tôi đi mua đồ ăn về đã thấy hai người như đang ngủ say ấy. Làm tôi hết cả hồn!
Paimon:
Thế nào? Hai người vẫn ổn chứ?
Skirk:
Đoán xem?
Skirk:
Chỉ có nước từ nguồn mới có thể rửa sạch sự thối nát và ô uế chảy từ quá khứ đến tương lai.
Skirk:
Tôi đã từng dạy cậu mang cảm nhận trong chuyến hành trình đưa vào trường phái kiếm thuật của bản thân. Chuyện hôm nay... có lẽ sẽ mãi trở thành một phần của "tôi".
Paimon:
Hả? Hình như hai người đang nói chuyện gì đó mà tôi nghe không hiểu thì phải!
Paimon:
Thôi kệ đi. Đồ ăn mà tôi mang về ngon lắm đó, ăn no trước đi đã rồi nói sau nhé!
Cả ba cùng thưởng thức đồ ăn thơm ngon...
Skirk:
Sắp đến giờ rồi, phải đi chiến đấu thôi.
Paimon:
Cuối cùng cũng đến lúc đối đầu trực diện với hắn ta rồi ư?
Skirk:
Lần này tôi sẽ không khuyên hai người chỉ đứng nhìn nữa. Nhưng sau khi hắn tiêu hóa xong sức mạnh đã nuốt chửng, thì chắc chắn sẽ còn khó đối phó hơn trước.
Skirk:
Cũng may lần này chúng ta đã có thể thoải mái ra tay rồi. Đi thôi, đến chỗ cũ nào.
Sau khi tỉnh lại, Skirk đã hòa giải với bản thân và lấy lại được sức mạnh. Đến lúc dạy cho kẻ đứng đằng sau một bài học rồi.
Đánh bại kẻ chủ mưu
Paimon:
Sương mù đã tan rồi!
Paimon:
Hả... Đó không phải hình dạng mà Thôn Tinh Kình Ngư từng biến thành sao? Sao hắn lại học được thế?
Paimon:
Thật sao? Hắn ta... và Thôn Tinh Kình Ngư trước đây, sao lại phải biến thành Kỵ Sĩ Cực Ác chứ?
Skirk:
Bình thường thôi. Bất kỳ sinh linh có trí tuệ nào khi theo đuổi sức mạnh, chỉ cần nhìn thấy sư phụ thì cũng đều sẽ vô thức bắt chước dáng vẻ của ông ấy và mong có được sức mạnh như vậy.
Skirk:
Đó là giới hạn của sức mạnh mà họ có thể tưởng tượng được. Tên này đã từng gặp sư phụ của tôi, còn lấy đi một phần sức mạnh của tôi, nên biến thành hình dạng như vậy cũng nằm trong dự đoán.
Paimon:
Ừm. Woa... Nhìn kỹ lại đúng là đáng sợ thật.
Paimon:
Lần này Neuvillette không có ở đây, chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi. Dạy cho hắn ta một bài học, để xem sau này còn dám cướp đồ của người khác nữa không!
Đánh bại kẻ chủ mưu
movie
Bạn và Skirk phối hợp ăn ý, áp chế được kẻ địch. Hắn kéo giãn khoảng cách, định lặp lại chiêu cũ, dùng quyền năng của Thôn Tinh Kình Ngư để đánh cắp sức mạnh của Skirk. Skirk dùng tay bắt lấy gai nhọn, truyền sức mạnh vào đó. Kẻ địch ban đầu mừng rỡ, nhưng ngay sau đó đã phát hiện cơ thể mình bắt đầu nứt vỡ. Hắn đã đạt đến giới hạn, hay đúng hơn là sức mạnh Skirk giờ đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của hắn. Sau trận chiến kịch liệt, vũ khí của cả Skirk lẫn kẻ địch đều bị hư hại. Bạn chớp lấy cơ hội, dùng hết sức ném thanh kiếm trong tay ra. Skirk như hiểu ý đón lấy, tung ra đòn kết liễu chí mạng.
Tra hỏi thân phận thật sự của đối phương
???:
Khụ...
Skirk:
Tỉnh táo hơn chưa?
???:
Nhìn ra được cơ thể ta đã đạt đến giới hạn và truyền sức mạnh vào người ta, từ đó phá hủy lớp vỏ bên ngoài của ta từ bên trong...
???:
Sức mạnh và khứu giác nhạy bén khi chiến đấu này... Quả nhiên, cô chính là...
Skirk:
Skirk, đệ tử của Surtalogi.
???:
Bây giờ là lúc nào rồi? Surtalogi đã rời khỏi Teyvat bao lâu rồi?
Skirk:
Mấy trăm năm rồi.
???:
Mấy trăm năm...!? Hah...
Skofnungr:
Xin lỗi, ta xúc động quá, suýt nữa quên giới thiệu. Ta là Skofnungr, là bạn, cũng là người đi theo sư phụ Surtalogi của cô.
Skofnungr:
Skirk... Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tên của cô. Nhưng mấy trăm năm trước, ta đã biết đến sự tồn tại của cô, và biết rằng cô sẽ đến.
Paimon:
Mấy trăm năm trước?
Skirk:
Có thể nói thêm không? Về anh, về sư phụ nữa.
Skofnungr:
Đương nhiên là được. Tranh thủ giờ ta còn tỉnh táo. Đó đã là chuyện từ rất lâu... rất lâu rồi.
Skofnungr:
Ta xuất thân từ tầng lớp quý tộc Khaenri'ah. Là con cả trong nhà, có tư cách kế thừa tước vị. Nhưng từ nhỏ ta đã mắc phải một căn bệnh nan y, nên cũng chẳng có ai kỳ vọng gì vào ta cả.
Skofnungr:
Ta cố gắng luyện kiếm, đánh bại tất cả người cùng tuổi. Nhưng vô ích, những gì ta thấy đều là ánh mắt thương hại hoặc dè chừng của mọi người. Ngay cả cha mẹ cũng đang chờ ngày ta nhắm mắt xuôi tay.
Skofnungr:
Dần dần, trái tim ta trở nên lạnh lẽo, cả ngày cứ mơ màng. Lúc này, ta đã gặp được sư phụ của cô, Surtalogi.
Skofnungr:
Khi ấy bọn ta còn nhỏ. Anh ta là con của một tù nhân, sinh ra trong ngục tù, từ nhỏ đã phải sống lang bạt trên đường phố. Những lời chỉ trích mà anh ta phải chịu có lẽ còn nhiều hơn cả số tác phẩm của Viện Bí Ẩn.
Skofnungr:
Nhưng cả ngày gương mặt anh ta vẫn luôn nở nụ cười, như thể chẳng quan tâm đến mọi điều.
Skofnungr:
Ta vẫn còn nhớ lời anh ta nói khi lần đầu gặp mặt: "Con người phải giành giật sự sống cho mình. Dù không thể giành được thì cũng phải như đống lửa hừng hực thiêu đốt, đâu thể chết đi trong tê dại như thế được?"
Skirk:
...Đây đúng là những lời mà sư phụ sẽ nói.
Skofnungr:
Anh ta đã thừa nhận tư chất của ta, cũng như đã khích lệ tinh thần ta. Ta cùng Surtalogi tỷ thí, đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được niềm vui trong chiến đấu.
Skofnungr:
Năm ta mười tuổi, Surtalogi đã lấy trộm tài liệu nghiên cứu cấm kỵ và chữa khỏi bệnh cho ta. Dường như trên thế giới này không có gì là anh ta không làm được... Surtalogi không ngừng khiêu chiến những điều không thể trong thân xác của con người.
Skofnungr:
Nhưng trong quá trình đó, ta đã bị tụt lại. So với Surtalogi thì tư chất của ta chẳng đáng là gì. Không biết từ lúc nào mà anh ta đã vượt xa ta. Thậm chí, ta chẳng còn mặt mũi để tìm Surtalogi luyện tập nữa.
Skofnungr:
Sau khi "nghiệp lớn" thành công, Surtalogi đã tìm đến và nói với ta rằng...
Surtalogi:
Trên hành tinh này đã không còn thứ gì khiến tôi hứng thú, tôi phải rời đi. Trước lúc đó, anh có muốn tôi dùng sức mạnh vừa luyện được để giúp anh phá giải lời nguyền bất tử không?
Surtalogi:
Mặc dù chúng ta đã cố gắng để ngăn cản cái chết của anh, nhưng "sự bất tử" mà anh đang đối mặt lại là một nỗi đau khác.
Skofnungr:
Kệ đi... Sự bất tử đối với tôi cũng rất tốt. Sinh mệnh vô hạn, có nghĩa là tôi có thể không ngừng trở nên mạnh hơn. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại giao đấu với nhau một trận như trước kia.
Surtalogi:
Anh chắc chứ? Tôi sẽ đi rất lâu đấy, không biết khi nào mới trở lại. Cơ thể... hay là linh hồn của anh chưa chắc có thể chịu nổi.
Skofnungr:
Dù sao thì cũng phải thử mới biết được. Con người đều phải giành giật sự sống cho mình mà, phải không?
Surtalogi:
Nói hay lắm. Nhưng nếu có một ngày anh đã chịu đủ đau khổ do sự bất tử mang đến, và muốn trải nghiệm một trận đấu thật sảng khoái trước khi ra đi, thì hãy đi tìm đệ tử của tôi.
Skofnungr:
Đệ tử? Tôi chưa bao giờ nghĩ đây là từ mà anh sẽ nói ra đấy...
Surtalogi:
Đúng vậy. Vedrfolnir nói tôi sẽ thu nhận một đệ tử trong vũ trụ và đưa đến Teyvat.
Surtalogi:
Anh cũng biết Vedrfolnir mà, lời tiên tri của anh ta trước giờ không bao giờ sai.
Skofnungr:
Vậy thì tôi hơi tò mò đấy, đệ tử của anh sẽ như thế nào nhỉ?
Surtalogi:
Vedrfolnir không có nói, chỉ nói rằng một ngày nào đó trong tương lai, "những vì sao sẽ gửi lời chào đến cô ấy".
Skofnungr:
Nghe có vẻ như sẽ là một người rất siêu việt nhỉ.
Surtalogi:
Đương nhiên. Nếu không phải người siêu việt thì sao có đủ tư cách làm đệ tử của tôi chứ?
Skofnungr:
Anh vẫn tự tin như ngày nào nhỉ. Nhưng mà... đúng là như vậy.
Surtalogi:
Tôi đi đây. Ngoài ra, nếu thực sự muốn mạnh hơn thì Biển Khởi Nguyên còn có món quà tôi để lại cho anh đấy. Vẫn là câu nói đó, muốn đi đường nào thì tùy, kẻ ác có quyền tự do của kẻ ác.
Skofnungr:
Thế là ta đã đến Biển Khởi Nguyên và thấy Thôn Tinh Kình Ngư bị Surtalogi đánh đến hấp hối. Tranh thủ lúc nó đang suy yếu, ta đã cắt một phần cơ thể của nó và khâu vào tim mình.
Paimon:
Tim, tim á? Nghe đau thật... Việc này thực sự làm được hả?
Skofnungr:
Có thể, bởi vì ta có lời nguyền bất tử.
Skirk:
Nên anh đã lợi dụng lời nguyền bất tử để biến bản thân thành vật chứa sức mạnh.
Skirk:
Dù có quyền năng của Thôn Tinh Kình Ngư thì cơ thể con người cũng sẽ không thể chịu được sức mạnh nuốt chửng đó. Chính lời nguyền bất tử đã níu giữ cơ thể và linh hồn rã rời của anh...
Skirk:
Nhưng đây không phải con đường dẫn đến sức mạnh chân chính! Quyền năng thực sự phải là kiệt tác thấm đẫm mồ hôi và khát vọng. Thứ cướp đoạt không thuộc về bản thân nên đã bị phản tác dụng!
Skofnungr:
Nói không sai. Lẽ ra ta nên hiểu được đạo lý này, nhưng... ta đã chạm đến giới hạn của bản thân, và vẫn còn thua xa Surtalogi. Vì vậy, ta chỉ có thể liều thôi.
Skofnungr:
Ta rất nhớ sư phụ cô, nhớ cảnh những kẻ ác không nơi nương tựa quây quần bên nhau. Ta không hối hận vì lựa chọn đó, nhưng mà... cho phép ta gửi lời xin lỗi đến các vị nhé.
Skirk:
Đánh một trận ban nãy rồi thì coi như hòa nhé.
Skofnungr:
Hah... Cô cũng thú vị đấy.
Skofnungr:
Đệ tử của Surtalogi... Danh hiệu đúng là đáng sợ. Nhưng làm đệ tử của anh ta chắc là khổ lắm nhỉ?
Skofnungr:
Với tính cách của Surtalogi thì nhất định sẽ khiến cô vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, ép cô phải đuổi theo bước chân của anh ta, nhưng vị trí đó lại rất cao.
Skofnungr:
Chúng ta như những người leo núi trong đêm, không biết núi cao bao nhiêu, cũng không biết mặt trời lúc nào mới mọc.
Skirk:
Đúng vậy. Nhưng tôi đã có quyết định rồi, dù tuyệt vọng thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ vượt qua.
Skirk:
Vả lại, sau khi nghe anh nói xong, trong lòng tôi có cảm giác là sư phụ không hề khao khát một trận đấu sảng khoái, mà là sự thất bại không có gì tiếc nuối.
Skofnungr:
Hm?
Skirk:
Anh là bạn của sư phụ đúng không? Bạn bè thì nhất định sẽ có những đặc điểm tương đồng.
Skirk:
Lần đầu tiên đến đây, anh đã đâm trúng tôi trong màn sương dày đặc, lấy đi sức mạnh của tôi. Nhưng từ mũi đâm đó, tôi không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào.
Skirk:
Nhưng ở lần thứ hai, khi anh dùng hết sức để đánh bại tôi, thanh kiếm của anh mang theo sự nhiệt tình và vui vẻ.
Skirk:
Cảm giác vui vẻ đó giống như một nhà nghiên cứu cố chấp phát hiện ra chân tướng của thế giới, giống như người khao khát nghệ thuật đến được với cung điện hùng vĩ.
Skofnungr:
Thú vị lắm... Ta chắc chắn là mình không biểu lộ những cảm xúc này, vậy mà cô lại có thể đọc được nội tâm của ta thông qua thanh kiếm.
Skofnungr:
Trực giác của cô không sai. Giao đấu với các vị khiến ta thật sự thấy vui, thậm chí có thua cũng không thấy tiếc nuối gì.
Skirk:
Cho nên tôi nghĩ có lẽ sư phụ cũng mong chờ một trận chiến như vậy.
Skirk:
Một đối thủ có thể ép sư phụ dùng hết khả năng, thậm chí là đốt cháy toàn bộ tiềm năng trong cơ thể. Sư phụ sẽ dốc toàn bộ sức lực để vượt qua chính mình trong trận chiến đó.
Skirk:
Sau đó, mọi thứ sẽ kết thúc... Bao gồm cả cuộc đời sư phụ.
Skirk:
Chính vì vậy, thiện và ác đối với sư phụ không quan trọng, điều duy nhất ông ấy muốn làm là hoàn thành chính mình. Đây cũng là một trong những bí mật giúp ông ấy trở nên mạnh mẽ.
Skofnungr:
Cô nói đúng. Có lẽ anh ta thật sự có suy nghĩ như vậy.
Skofnungr:
Đó sẽ là một trận chiến hoành tráng, ngay cả ta cũng phải xao xuyến...
Skofnungr:
Khụ!
Paimon:
Này, không sao chứ...!?
Skofnungr:
Nhiều loại sức mạnh khác nhau đang tàn phá cơ thể ta. Mặc dù lời nguyền bất tử cho phép tất cả cùng tồn tại, nhưng nỗi đau thì không thể nào biến mất.
Skofnungr:
Rất nhanh thôi, lý trí của ta sẽ bị mài mòn... Thật đáng tiếc, ta không thể chứng kiến trận chiến đó rồi.
Skofnungr:
Skirk, có thể phiền cô hoàn thành việc mà Surtalogi chưa làm không? Giải thoát cho ta nhé?
Skirk:
Được thôi. Nhưng cái chết không phải là sự giải thoát duy nhất.
Skirk:
Tội lỗi của anh không đến mức phải chết. Tôi sẽ lấy đi ý thức cùng với tất cả sức mạnh mà anh đã tiêu thụ, sau đó đập tan thành từng mảnh.
Skirk:
Tạp chất tan biến, thân thể cùng tinh thần của anh dưới sự ảnh hưởng của lời nguyền bất tử sẽ ngưng tụ lại. Đến lúc đó, anh sẽ quay lại hình dáng trong quá khứ, không còn bị sức mạnh mất kiểm soát hành hạ nữa.
Skirk:
Việc này phải mất rất nhiều thời gian và cũng rất đau đớn. Anh có quyền lựa chọn.
Skofnungr:
Cũng không tệ. Nói không chừng khi ta tỉnh lại thì vẫn kịp chứng kiến trận chiến giữa cô và Surtalogi đấy.
Skofnungr:
Ta tin rằng vào một ngày nào đó, cô thật sự có thể so tài với anh ta. Dĩ nhiên, đó sẽ là con đường đầy gian nan và chông gai.
Skofnungr:
Màn đêm của ta đã kết thúc rồi, còn chuyến hành trình của cô thì vẫn đang tiếp tục.
Skofnungr:
(Ít ra thì... có vẻ như cô không đơn độc trên chuyến hành trình này.)
Skirk:
Tôi sẽ leo lên ngọn núi đó, bất kể đường đi có khó khăn cỡ nào.
Skirk:
Và Skofnungr, hãy cố gắng chứng kiến tận cùng của tất cả mọi chuyện nhé.
Paimon:
Phù, cuối cùng cũng giải quyết xong. Chúng ta rời khỏi đây đi.
Paimon:
Hihi, lần này không cần phải vội vàng chạy ra ngoài như lần trước nữa rồi.
Nói chuyện với Skirk
Paimon:
Chúng ta làm được rồi! Phù... Rõ ràng là chuyện chỉ mới xảy ra vài ngày thôi mà cảm giác như đã rất lâu rồi ấy.
Paimon:
Quả nhiên, trên thế giới này không có khó khăn nào mà chúng ta không vượt qua được! Chúng ta lợi hại quá đi!
Nhà Lữ Hành:
Tôi vẫn chưa dùng hết sức đâu.
Paimon:
Rất tự tin đó. Xem ra Nhà Lữ Hành đã mạnh mẽ hơn rồi!
Paimon:
Chớp mắt là trời đã tối rồi. Phải rồi, Skirk, những ngôi sao lụi tàn mà cô nói giờ đã hồi phục chưa?
Skirk:
Đã sáng lên lại rồi. Sức mạnh từng bị Skofnungr nuốt chửng nay đã trở về vị trí vốn có.
Paimon:
Vậy thì tốt rồi!
Paimon:
Nhưng cũng may là có cô để ý đấy. Trên trời nhiều sao như vậy, cho dù có bớt đi vài cái thì chắc tôi cũng không nhìn ra được.
Skirk:
...Suốt hàng trăm năm qua, tôi đã không ngừng quan sát bầu trời đêm này.
Skirk:
Những vì sao giả lơ lửng trên tấm màn trời được bố trí tỉ mỉ, lấp lánh thứ ánh sáng mục ruỗng.
Skirk:
Nhưng cũng chính vì nó không hề chân thực, nên tôi mới có thể tận hưởng khoảnh khắc bình yên mà nó mang lại.
Skirk:
Ngay cả bong bóng đẹp nhất cũng phải vỡ. Dù có muốn hay không thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ trở về vũ trụ thực.
Skirk:
Thời gian vẫn luôn tiến về phía trước, khiến những người ngây thơ trưởng thành, nếm trải những cay đắng trên hành trình. Cho đến khi chúng ta nắm bắt được từng hạt cát trong dòng chảy thời gian và khám phá được sức mạnh của riêng mình.
Skirk:
Dù là bầu trời sao giả, nhưng khi ngước nhìn lên thế này, tôi vẫn không khỏi thổn thức trước sự mênh mông và tráng lệ của nó. Phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể trải đầy thiện ý ra khắp vũ trụ thực sự đây?
Paimon:
Tuy tôi không hiểu cô đang nói gì, nhưng Nhà Lữ Hành sẽ có cách thôi.
Paimon:
Từ khi gặp Nhà Lữ Hành, ngày nào tôi cũng thấy rất vui. Dù là trong chuyến hành trình có vô vàn khó khăn thì Nhà Lữ Hành vẫn luôn tìm ra cách để vượt qua.
Paimon:
Việc một người không làm được, thì hai người sẽ làm được. Việc hai người không làm được, thì ba người sẽ làm được!
Paimon:
Chúng tôi đã gặp rất nhiều bạn bè tốt, đã làm rất nhiều chuyện tuyệt vời. Tôi tin là nếu cứ tiếp tục như vậy thì dù là nguyện vọng gì cũng đều sẽ thực hiện được!
Skirk:
Nếu là cậu thì đúng là có khả năng này.
Skirk:
...Việc đã giải quyết xong, tôi cũng nên đi rồi. Bây giờ sức mạnh của tôi không còn tách biệt với cảm xúc nữa, tôi cần luyện tập nhiều hơn để làm quen với nó.
Nhà Lữ Hành:
Lần sau gặp lại sẽ là khi nào nhỉ?
Skirk:
Vận mệnh sẽ dẫn lối cho chúng ta gặp lại nhau. Có lẽ là ở một góc phố bình thường, hoặc ở trên một hành tinh xa lạ nào đó.
Skirk:
Gặp gỡ và chia ly đều chỉ như mây khói. Tôi vẫn hy vọng khi kết thúc chuyến hành trình này, chúng ta sẽ đón chào một thế giới mới.
Skirk:
Không có chiến tranh, không có đau thương, không có ly biệt... Ngay cả trên mảnh đất cháy rụi cũng có thể nở đầy hoa tươi.
Skirk:
Vì thế, chúng ta phải cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn.
Skirk:
Nhớ củng cố và áp dụng thành quả huấn luyện lần này nhé. Tạm biệt.
Paimon:
Ừm, tạm biệt!
Paimon:
Giọng điệu của cô ấy hình như... dịu lại hơn chút rồi nhỉ? Trải qua bao chuyện thế này, chúng ta coi như đã thành bạn bè rồi đúng không?
Paimon:
À, đêm nay cắm trại ở đây không? Ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, chắc chắn sẽ có giấc mơ đẹp đó.
Paimon:
Đợi trời sáng thì chúng ta bắt đầu chuyến hành trình mới. Còn nữa, lần trước ở Vạn Dân Đường tôi mời rồi, lần này đến lượt Nhà Lữ Hành mời nhé.