arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Hương Cao Tháp - Màn 1
Báu Vật Tối Thượng
Danh sách nhiệm vụ
Navia hình như đang quan sát điều gì đó ở Khách Sạn Debord...
Đến trước cửa Khách Sạn Debord
Paimon:
Hả? Đó chẳng phải là Navia sao? Đã lâu không gặp rồi, chúng ta đến chào hỏi nào!
Nói chuyện với Navia
Paimon:
Này! Navia, cô làm gì ở đây vậy?
Navia:
Ối! Suỵt...
Nhà Lữ Hành:
Làm gì mà thần bí vậy...?
???:
Monica! Trước khi tự kiểm điểm cho rõ ràng thì đừng có quay lại Khách Sạn Debord nữa! Nếu để loại người như cô vào bếp, thì thật sự là bôi nhọ danh tiếng của khách sạn!
Monica:
Tôi... tôi không cố ý...
???:
Thế nào? Cô còn muốn phản bác gì à?
Monica:
Không, không... Tôi sẽ kiểm điểm lại...
Paimon:
Sao cô ta cứ ép buộc người ta thế nhỉ? Còn không thèm cho nói hết câu luôn! ...Này! Hai người đừng cãi nhau nữa, ít ra cũng phải nghe người ta nói hết đã chứ...
Navia:
Ối... Từ từ đã...!
???:
Hửm? Các người là ai... Chờ đã... Navia?
???:
...Hừm, vậy họ là trợ thủ mà cô mời đến ư? Cho dù có bao nhiêu người đến đi nữa thì cũng vậy thôi.
Navia:
Haiz...
Navia:
...Savanna, thường ngày cô đều đối đãi với nhân sự như thế à?
Savanna:
Chuyện trong bếp của Khách Sạn Debord bây giờ đều do tôi quyết định, từ khi nào đến lượt Spina di Rosula can thiệp vào vậy?
Navia:
Việc quản lý nhà hàng là việc nội bộ của các cô... Nhưng đòi lại công bằng cho những nhân viên suy sụp đến mức ngã bệnh thì sẽ là công việc của Spina di Rosula!
Savanna:
Suy sụp? Ngã bệnh? Hừ, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đó là do bản thân Firmin không thể gánh vác được thôi, đã không làm được thì có đầy người làm được!
Monica:
Nhưng mà Firmin không phải đã...
Savanna:
...Monica! Quay về cho tôi!
Monica:
Hả? Nhưng không phải tôi không được vào Khách Sạn Debord sao...
Savanna:
...Bảo cô vào thì cứ vào đi! Đừng nhiều lời nữa, đi theo tôi.
Paimon:
Woa... Đúng là một người không nói lý lẽ mà...
Navia:
Xin lỗi, lại kéo mọi người vào chuyện phiền phức rồi...
Nhà Lữ Hành:
Vậy cái người đó là ai vậy?
Navia:
Cô ấy tên là Savanna, là bếp trưởng mới của Khách Sạn Debord.
Navia:
Từ khi cô ấy nhậm chức đến nay, đã luôn thực thi chính sách làm việc cực kỳ nghiêm khắc, không ngừng tạo áp lực nặng nề cho cấp dưới của mình...
Navia:
Nghiêm trọng nhất thậm chí có người vì lao lực quá độ mà ngã bệnh. Anh ấy mấy ngày nay không chỉ nằm liệt giường, mà nói chuyện cũng có chút không rõ ràng...
Firmin:
Xin lỗi... xin lỗi... là do tôi làm không tốt... Tôi không xứng làm đầu bếp...
Navia:
Spina di Rosula đã nhận ủy thác của người nhà anh ấy để đến đây hòa giải. Nhưng kết quả thì... giống như hai vị vừa thấy đó.
Navia:
Savanna kiên quyết cho rằng Firmin làm việc quá sức hay suy sụp cũng đều là vấn đề của anh ấy, không liên quan gì đến việc cô ấy quản lý thế nào, rồi từ chối trao đổi với chúng tôi.
Navia:
Chúng tôi định tìm hiểu tình hình của những đầu bếp khác trước, nhưng nhà bếp đều bị Savanna giám sát, không ai dám nói gì.
Navia:
Cho nên tôi cũng chỉ có thể dùng cách cơ bản nhất là theo dõi để xem có cơ hội nào không.
Paimon:
Đúng đó! Sao tôi không nghĩ đến nhỉ! Tôi... tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cô nữa... Xin lỗi...
Navia:
Không sao đâu Paimon. Nhìn thấy Monica bị làm khó như vậy, dù cô không ra mặt thì chắc chắn tôi cũng sẽ không thể nào để yên được.
Navia:
Haiz, suy cho cùng thì có lẽ tôi không thích hợp với công việc theo dõi này rồi!
Navia:
Cũng đúng... Vậy nếu như muốn tìm ra manh mối, e là sẽ còn khó hơn nữa rồi. Ừm... Bây giờ chỉ có thể quay về Fleuve Cendre trước rồi tính toán lại thôi.
Paimon:
Tôi... tôi cũng đi cùng cô nhé! Nếu không thì trong lòng tôi sẽ bứt rứt không yên đó.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì tôi cũng sẽ tham gia.
Navia:
Thật sự không cần bận tâm đâu! Nhưng mà... nếu hai vị có thời gian rảnh ghé Fleuve Cendre thì tôi sẽ mời cả hai một bữa ngon!
Navia:
Gần đây có một đầu bếp rất nổi tiếng trong quán rượu của Spina di Rosula đấy! Tên cô ấy là...
Leone:
À ừm... Làm phiền chút! Thật ngại quá... mâu thuẫn ban nãy trong nhà hàng khiến các vị chê cười rồi.
Leone:
Đây là chút quà xin lỗi của chúng tôi, là kẹo mà Monica muốn gửi tặng, nói là nhất định phải giao đến tận tay các vị đấy...
Paimon:
Người xin lỗi lại là Monica à? Cái người cần xin lỗi phải là Savanna mới đúng!
Leone:
Ừm, bếp trưởng dạo này đúng là có hơi căng thẳng... Thật sự xin lỗi!
Paimon:
Được thôi... Nể mặt số kẹo này đó!
Leone:
Cảm ơn các vị đã thấu hiểu! Chúng tôi sẽ đi nói lại với Savanna!
Navia:
Chỉ là gần đây có chút căng thẳng thôi sao...
Paimon:
Loại người này sao lại có thể làm bếp trưởng chứ? Thật không hiểu nổi mà...
Navia:
Tôi nghe người nhà của Firmin nói, vị bếp trưởng đó trước đây không có tính cách như vậy... Nhưng cái này nói ra thì dài dòng lắm, cứ nếm thử tay nghề của Monica trước đi!
Nhà Lữ Hành:
Cô vẫn thích đồ ngọt nhỉ...
Paimon:
Hihi, tôi có thể thấu hiểu mà! Ăn thôi...
Paimon:
...Ơ? Trên vỏ kẹo này... hình như có viết chữ?
Paimon:
"Tìm... Escoffier..."?
Đến Fleuve Cendre
Navia:
Escoffier? Lẽ nào...
Paimon:
Ấy? Navia biết cái tên này sao?
Navia:
Ừm... Cứ làm theo kế hoạch ban đầu là trở về Fleuve Cendre trước đã, hiện giờ Escoffier cũng đang ở đó.
Paimon:
...Vậy người tên Escoffier này là ai vậy?
Navia:
Nói đơn giản thì... cô ấy là bếp trưởng trước đây của Khách Sạn Debord.
Navia:
Cô ấy đã khôi phục lại công thức "Bánh Kem Debord", dẫn dắt nhà hàng lần nữa trở lại thời kỳ hoàng kim...
Navia:
Từ khi Khách Sạn Debord thành lập đến nay, ngoài thiên tài Modeste ra thì nói cô ấy là bếp trưởng uy tín bậc nhất cũng không quá!
Paimon:
Bánh Kem Debord...? Chính là loại bánh giới hạn số lượng mỗi ngày đó sao? Ồ... Có bếp trưởng như vậy rồi sao còn để Savanna lên làm bếp trưởng vậy?
Navia:
Chuyện này... Nghe nói là vì một sự cố an toàn, có người tố cáo Khách Sạn Debord đã trộn phụ gia bị cấm vào trong món ăn.
Navia:
Nhưng tất cả đầu bếp đều không biết tại sao lại bị trộn vào... Cuối cùng Escoffier đã quyết định gánh trách nhiệm với vai trò là bếp trưởng, và bị dẫn đến Pháo Đài Meropide...
Paimon:
Pháo... Pháo Đài Meropide!
Navia:
Haha... Đúng thế. Lượng thuốc được kiểm tra ra không nhiều lắm, đội hiến binh cũng cho rằng đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Navia:
Cho nên cô ấy đã không ở lại lâu, sau đó liền rời khỏi Pháo Đài Meropide. Chỉ có điều vị trí bếp trưởng của Khách Sạn Debord... cũng đã rơi vào tay Savanna.
Paimon:
Thì ra là vậy... Đúng là kẻ xấu lại được lợi.
Navia:
Tuy bây giờ Escoffier không còn là bếp trưởng của Khách Sạn Debord nữa, nhưng danh tiếng của cô ấy trong lòng các đầu bếp vẫn rất cao.
Navia:
Tôi đoán mảnh giấy của Monica... là muốn chúng ta đi nhờ Escoffier ra mặt đàm phán...
Paimon:
...Ồ! Tôi hiểu rồi! Monica muốn mời Escoffier tới đuổi Savanna đi đúng không!
Paimon:
Nếu tính cách của bếp trưởng hiện tại nóng nảy như vậy, thì đổi về bếp trưởng cũ chẳng phải sẽ được giải quyết triệt để sao!
Navia:
À... Chuyện này...
???:
...Món súp kem nấm mới nấu ba phút rưỡi mà đã bưng lên rồi sao?!
???:
...Sao không bưng nước đá lên cho khách luôn đi?
???:
Làm vậy thì ít ra sẽ không có lỗi với kem và nấm bị lãng phí đấy, Hilaire!
Hilaire:
Huhuhu... Xin lỗi kem, xin lỗi nấm...
Navia:
Như các vị thấy đó... Escoffier cũng có tính cách như vậy.
Escoffier:
...Nếu thời gian nấu không đủ lâu thì hương vị của kem và nấm sẽ không thể giải phóng hoàn toàn! Đừng để bị mê hoặc bởi mùi thơm khi vừa đun sôi, hiểu chưa?
Hilaire:
Dạ, đã hiểu...
Escoffier:
Vậy thì đi nấu lại một nồi mới đi! Khách đang đợi đó. Còn nữa, nhớ kỹ vừa rồi mình đã làm sai ở đâu nhé!
Hilaire:
Vâng... vâng!
Paimon:
À ừm... Chuyện là... chúng tôi...
Escoffier:
Các vị đến dùng bữa à? Xin lỗi, còn rất nhiều khách đang chờ, xin hãy xếp hàng nhé...
Paimon:
Chúng, chúng tôi không phải đến để dùng bữa!
Escoffier:
Không phải à? Vậy chẳng phải càng nên xếp hàng sao!
Navia:
Haha... Một khi Escoffier đã vào trạng thái đó thì sẽ trở nên rất khó tính... Chúng ta ngồi chờ ở đây trước đi, vừa hay có thể trò chuyện với nhau.
Các bạn tìm một chiếc bàn rồi ngồi xuống, đợi thời khắc bận rộn này trôi qua...
Paimon:
Cuối cùng cũng qua giờ cơm rồi... Quán rượu này thường ngày đông như vậy sao?
Navia:
Ừm... Từ khi Escoffier đến Fleuve Cendre làm bếp trưởng tạm thời thì lượng khách ở đây ít nhất đã tăng gấp ba lần.
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy không về Khách Sạn Debord sao?
Navia:
Cái này... Cô ấy nói "Khách Sạn Debord đã không cần cô ấy nữa", xem ra cũng không có ý định quay về...
Hilaire:
À... Em về trước nhé...
Escoffier:
Chờ đã, mấy món ăn này cũng mang về nhà đi. Dù sao cũng không bưng lên cho khách được, để không cũng lãng phí.
Hilaire:
Ơ... Cảm ơn bếp trưởng!
Escoffier:
Cảm ơn gì chứ, chị chỉ không muốn lãng phí thôi! Còn nữa, bảo Firmin làm ơn mau khỏe lại đi, đừng để em suốt ngày phải đi làm thêm...
Navia:
Heh...
Paimon:
Firmin... Hình như mình mới vừa nghe cái tên này ở đâu đó thì phải...
Navia:
Là vị đầu bếp đã ngã bệnh vì áp lực quá nặng nề đó. Hilaire chính là con của anh ấy, còn mẹ cậu bé thì ở nhà chăm sóc cho Firmin...
Navia:
Cho nên Hilaire muốn ra ngoài làm thêm để phụ giúp gia đình... Sau đó Escoffier mỗi ngày đều cố tình nấu dư ra để cậu bé có thể đem về nhà...
Escoffier:
Này! Navia, tôi nghe thấy đấy!
Escoffier:
Tôi đã nói rồi, đó đều là thành phẩm thất bại do Hilaire không thành thạo mà ra, không thể bưng lên bàn ăn...
Navia:
Đúng đúng đúng, là thành phẩm thất bại với dinh dưỡng cân bằng và rau thịt đầy đủ nhỉ.
Escoffier:
...
Escoffier:
E hèm... Cho nên Nhà Lữ Hành danh tiếng lẫy lừng và bạn đồng hành Paimon đây tìm tôi có việc gì?
Paimon:
Hihi, thì ra cô cũng biết chúng tôi à! Vậy thì không cần tự giới thiệu nữa. Chúng tôi đến vì chuyện của Savanna!
Escoffier:
...Tổng bộ của Spina di Rosula ở ngay đây, làm sao có thể không biết chứ? Navia cũng đã nhiều lần đến tìm tôi vì việc này rồi.
Escoffier:
Nhưng mà... tôi đã không còn là người của Khách Sạn Debord nữa, không nên dùng thân phận bếp trưởng ngày trước để can thiệp vào công việc của nơi đó.
Escoffier:
Huống hồ, người ban đầu thuyết phục Savanna kế nhiệm bếp trưởng... chính là tôi.
Paimon:
...Hả?!
Escoffier:
Nói sao nhỉ... Khi ấy Savanna dịu dàng hơn nhiều, còn có chút rụt rè nữa... Thậm chí còn nghi ngờ bản thân liệu có đủ năng lực để đảm nhiệm hay không.
Paimon:
Không thể tin được... Đó là người mà chúng ta vừa gặp sao?
Escoffier:
Bây giờ cô ấy trở nên thế này... là do học theo tôi chăng? Dù sao khi làm bếp trưởng thì tính tình của tôi cũng không tốt mà...
Nhà Lữ Hành:
(Hóa ra chính cô cũng cảm thấy vậy à...)
Escoffier:
Nói gì đi nữa thì với lập trường hiện tại của tôi, rất khó để chỉ trích Savanna rằng cô ấy có gì không đúng.
Escoffier:
Nói không chừng nhóm Firmin còn nghĩ rằng tôi đã dạy hư Savanna nữa đấy...
Navia:
Điều này cũng chưa chắc đâu. Escoffier, cô xem, đây là quà của Monica cho chúng tôi.
Bạn đưa vỏ kẹo của Monica cho Escoffier xem...
Escoffier:
Đây là...
Navia:
Cho dù có những vấn đề mà cô nói, nhưng ít nhất Monica vẫn tin tưởng cô... Còn suy nghĩ của những người khác, nếu không đi hỏi thử thì sao mà biết được chứ?
Escoffier:
Monica...
Navia:
Hơn nữa, chúng tôi cũng không yêu cầu cô đối đầu trực tiếp với bếp trưởng. Bây giờ chỉ mới là giai đoạn điều tra thôi... Cần nói chuyện với các đầu bếp khác trước đã...
Escoffier:
Monica... Monica...
Paimon:
...Escoffier?
Escoffier:
Monica thật đúng là...! Sao lại bôi nhiều đường lên giấy bọc kẹo như vậy chứ! Nhìn còn dày hơn cả đế giày nữa!
Escoffier:
Hừ! Tôi phải quay về dạy dỗ cô ấy một trận mới được! Đi luôn bây giờ đi!
Paimon:
Ối... Cô ấy làm gì vậy...?
Navia:
Hah, vậy chúng ta cũng đuổi theo đi, đừng để cô ấy đợi lâu quá!
Nói chuyện với Escoffier
Monica:
...Xin lỗi! Rất xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi! Tôi đã làm hỏng món mà ngài gọi rồi!
Renaud:
Cũng... cũng không cần phải thế đâu... Chỉ là mùi vị hơi khác với bình thường thôi, nếu cô không nói thì tôi cũng không nhận ra được đấy...
Monica:
Nhưng... Nhưng nếu ngài không tha thứ cho tôi, thì bếp trưởng sẽ... Tôi quỳ xuống cầu xin ngài đấy!
Renaud:
Ối?!
Escoffier:
...Đứng lên đi, Monica! Cô không thấy là khách đang rất khó xử sao?
Monica:
Ah... Escoffier!
Escoffier:
Muốn nhận được sự tha thứ thì phải dùng cách thức của một đầu bếp, bưng lại một đĩa thức ăn hoàn hảo lên cho khách đi... Không nên lấy khó khăn của mình ra để ép khách phải thông cảm!
Monica:
Tôi... hic... Bếp trưởng Savanna nói trước khi tôi sửa được sai lầm thì không được quay lại nhà bếp... Nhưng nếu không quay lại nhà bếp thì sao có thể làm lại món ăn mới chứ...
Paimon:
Sao lại quản lý như thế nhỉ? Trước đây Firmin cũng gặp phải tình cảnh như vậy à? Chẳng trách sao lại suy sụp...
Escoffier:
...Xin lỗi vì đã làm phiền ngài dùng bữa.
Renaud:
Không đâu, thật ra tôi cũng không nếm ra được sự khác biệt đó... Tôi chỉ ăn được một nửa thì đột nhiên có người chạy ra để xin lỗi, khiến tôi cũng vô cùng bất ngờ thôi...
Monica:
À... Là bếp trưởng Savanna nếm thử phần súp còn lại trong nồi, sau đó đã lập tức đuổi tôi ra đây...
Renaud:
Nghiêm khắc đến vậy sao? Trước đây khi Escoffier làm bếp trưởng cũng đâu có như vậy? Tôi cảm thấy sắc mặt của mọi người đều kém đi đấy.
Monica:
Lý do là tuy đều bị phê bình, nhưng lúc đó chúng tôi biết được mình sai ở đâu, nên cải thiện như thế nào...
Monica:
Hơn nữa mọi người đều biết, bếp trưởng Escoffier thật sự mong chúng tôi có thể tiến bộ và đạt đến trình độ của cô ấy.
Monica:
Nhưng bây giờ, dù có xảy ra vấn đề gì thì chúng tôi cũng phải tự kiểm điểm... Còn không thì là làm lại và làm lại...
Monica:
Nhất là khi nghe nói bếp trưởng Escoffier bắt đầu làm việc tại Fleuve Cendre thì vấn đề lại càng nghiêm trọng hơn...
Escoffier:
...Monica, tôi đã không còn là bếp trưởng nữa, không cần gọi tôi như vậy.
Monica:
Nhưng chúng tôi đều hiểu rõ mà! Sự cố an toàn khi đó... tuyệt đối không phải là lỗi của cô!
Monica:
Bữa tiệc hôm đó có quy mô rất lớn, hơn nữa quy trình còn rất rườm rà... Không ai biết đã xảy ra sai sót ở giai đoạn nào mà khiến cho nguyên liệu bị nhiễm Lumiline...
Paimon:
Lumiline? Đó là gì vậy?
Navia:
...Là loại thuốc mới được Viện Khoa Học Fontaine trích xuất từ Lumitoile. Nghe nói là dùng để điều trị bệnh thần kinh kém nhạy, có thể khiến các loại cảm giác trở nên nhạy bén hơn...
Renaud:
Ồ, tôi cũng từng nghe nói đấy! Một số người phát hiện thêm rằng nếu có thứ này trong thức ăn thì sẽ kích thích vị giác của thực khách và gây nghiện!
Navia:
Nhưng nếu cứ sử dụng liên tục sẽ có rủi ro gây rối loạn và tổn thương cho hệ thần kinh, nên đã nhanh chóng bị đội hiến binh kiểm soát nghiêm ngặt.
Navia:
Nhưng trước khi mọi người phát hiện ra sự nguy hiểm của nó thì vẫn có một số nguyên liệu có chứa Lumiline đã được đưa vào thị trường...
Monica:
Chúng tôi đều biết vụ việc đó... Rất có khả năng chỉ là do có người nào đó bất cẩn mà mua phải nguyên liệu có vấn đề về...
Monica:
Cô chỉ không muốn chúng tôi nghi ngờ và chỉ trích lẫn nhau, khiến mọi người ở Khách Sạn Debord hoang mang, nên mới nhận hết trách nhiệm mà thôi!
Monica:
Kết quả là bây giờ lại phải sa sút đến mức đi nấu ăn ở Fleuve Cendre...
Navia:
Hửm... Quán rượu của Spina di Rosula? Cũng không tính là sa sút đâu nhỉ? Tuy đúng là không so được với Khách Sạn Debord...
Renaud:
Ồ? Fleuve Cendre à? Sau này có thể đến đó để ăn ngon rồi!
Escoffier:
Khụ! Monica, tôi rất hài lòng với công việc hiện tại của mình... Còn về chuyện trước đây, bây giờ cũng không cần truy cứu nữa.
Escoffier:
Hơn nữa... Dù cho xảy ra sai sót ở khâu nào đi nữa thì tôi cũng là bếp trưởng khi đó, nên tôi vẫn phải chịu trách nhiệm.
Monica:
Haiz, nếu bếp trưởng Savanna có được một nửa lòng tốt của cô thì...
???:
...Vì vậy, các người có gì bất mãn với phương châm làm bếp trưởng của tôi sao?
Monica:
Bếp... bếp trưởng!
Savanna:
Hừm, cô còn biết tôi là bếp trưởng của cô à?
Savanna:
Escoffier... Chuyện đã đến nước này rồi, cô còn đến Khách Sạn Debord làm gì chứ?
Escoffier:
Savanna... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cô lại trở nên như thế này chứ? Lúc trước khi giao Khách Sạn Debord cho cô...
Savanna:
...Nếu đã giao cho tôi rồi, thì quản lý như thế nào là việc của tôi!
Savanna:
Rõ ràng cô đã không còn là bếp trưởng nữa... Thì bớt ở đó dạy tôi cách làm việc đi!
Paimon:
Ối... Sao có cảm giác như vừa bắt đầu đã muốn cãi nhau rồi vậy?
Nhà Lữ Hành:
Có phải chúng ta nên tránh mặt trước không...
Escoffier:
SAVANNAAAA!
Escoffier:
...Mới một dạo không gặp mà tính tình của cô đã nóng nảy hơn nhiều rồi đấy!
Escoffier:
Thế còn tài nghệ nấu nướng có tiến bộ theo không?! Chắc sẽ không bị nhầm Sen Pluie thành Marcotte như dạo trước đấy chứ!
Savanna:
...Không cần cô phải lo!
Paimon:
Phải làm sao để ngăn cản tình huống căng thẳng này đây...?
???:
Haha... Không ngờ Escoffier vừa mới trở về là đã có cảnh tượng náo nhiệt như vậy rồi!
Escoffier:
Ồ? Vaneigem?
Vaneigem:
Chính là tôi... Hai quý cô đây có muốn sử dụng cách của đầu bếp để giải quyết mâu thuẫn này không? Cứ dùng cách truyền thống nhất của Khách Sạn Debord là được...
Renaud:
Cách của đầu bếp... không lẽ là...
Nhà Lữ Hành:
Lần này lại là trò mới gì đây...
Vaneigem:
Đúng vậy, chính là truyền thống mà Modeste đã lập ra vào năm đó, quyết đấu nấu nướng!
Renaud:
Truyền thuyết kể rằng hai người sáng lập ra Khách Sạn Debord là Modeste và Savelli dù có gặp phải bất kỳ tranh chấp nào... Từ chuyện lớn như phương châm kinh doanh đến chuyện nhỏ như món ăn đề cử hàng tuần...
Renaud:
...Cũng đều sẽ dùng một trận quyết đấu nấu nướng để phân định thắng thua! Chỉ có người thắng mới có tư cách nói chuyện!
Paimon:
...Vậy thì họ cũng rảnh rỗi thật nhỉ!
Vaneigem:
Nghe qua thì đúng là vậy, nhưng cũng nhờ vào chế độ này mà đã khích lệ mọi người nâng cao tay nghề, đưa sự theo đuổi ẩm thực lên một tầm cao mới!
Vaneigem:
Cũng chính vì thiết lập lại chế độ này, nên Khách Sạn Debord mới có thể liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng ẩm thực tốt nhất Fontaine trong những năm vừa qua.
Paimon:
Vậy là chỉ mới vừa được thiết lập lại vài năm trước sao? Rốt cuộc là ý của ai vậy?
Vaneigem:
Thế nào? Escoffier, dùng quy tắc mà cô đặt ra thì chắc là không có ý kiến gì chứ?
Nhà Lữ Hành:
Quả nhiên là cô...
Escoffier:
Khụ... Nói thì nói vậy, nhưng hiện giờ tôi cũng không còn là đầu bếp của Khách Sạn Debord nữa rồi. Tôi vẫn có thể dùng quy tắc này sao?
Vaneigem:
Haha, chỉ cần hai bên đều đồng ý thì coi đó như buổi đấu biểu diễn cũng không sao. Vậy thì Savanna, ý của cô là...?
Savanna:
Buổi đấu biểu diễn? Hmm...
Savanna:
Nếu muốn đấu, vậy thì hãy làm một trận cược chính thức đã! Nếu tôi thua, muốn xử lý tôi thế nào cũng được!
Escoffier:
Tôi cũng không định làm gì cô đâu...
Savanna:
Nhưng nếu như cô thua thì... hãy giao Bí Điển Debord ra đây!
Renaud:
Cái gì...!? Bí Điển Debord!?
Navia:
...Bí điển của Modeste, bếp trưởng đời đầu trong truyền thuyết để lại! Ghi chép rất nhiều công thức tuyệt mật, bao gồm cả Bánh Kem Debord!
Navia:
Đó là báu vật quý báu nhất trong giới ẩm thực Fontaine, nghe nói chỉ có bếp trưởng từ trước đến nay mới có tư cách lật xem!
Paimon:
Bếp trưởng từ trước đến nay... Ơ? Vậy chẳng phải Savanna cũng...
Escoffier:
Savanna... Cô muốn thứ đó để làm gì? Trong tay cô không phải đã có bản sao của nó rồi ư?
Savanna:
Bản sao? Hừm... Chuyện đã đến nước này rồi mà vẫn còn làm bộ làm tịch sao...
Savanna:
Thứ tôi cần là bản gốc mà cô đã mang theo khi rời Khách Sạn Debord!
Escoffier:
Cô lạ thật đấy! Bản sao không khác gì so với bản gốc cả...
Savanna:
Lại bắt đầu lảng sang chuyện khác rồi à? Cô đây là sợ thua tôi? Hay là sợ tôi lấy được bản gốc thế?
Vaneigem:
Ơ, Savanna, đó dù sao cũng là món quà mà chúng ta đã tặng để kỷ niệm cho sự đóng góp của Escoffier, chuyện này không thích hợp lắm đâu...
Savanna:
Lúc nãy ngài cũng nói rồi đúng không? Chỉ cần cả hai bên đồng ý thì không có vấn đề gì cả.
Savanna:
Chủ đề quyết đấu... sẽ là Bánh Kem Debord được ghi chép trong Bí Điển Debord! Escoffier, cô có dám đấu hay không?
Escoffier:
Ồ...? Tự tin vậy sao?
Escoffier:
Vậy thì để tôi xem rốt cuộc cô đã tiến bộ như thế nào nhé.
Escoffier:
Đến khi đó đừng để tôi phát hiện, qua một khoảng thời gian dài như vậy mà chỉ có mỗi sự nóng nảy trong cô là tăng lên đấy!
Savanna:
Hừm... Rồi tôi sẽ cho cô biết.
Trở về Fleuve Cendre
Paimon:
À ừm... Nhận khiêu chiến của Savanna một cách tùy tiện như vậy không sao chứ?
Escoffier:
Tôi có thể nhìn ra, cô ấy có chuyện gì đó không chịu nói. Vậy thì dùng tài nghệ nấu nướng để nói chuyện thôi, đối với đầu bếp thì đó là cách nhanh nhất rồi.
Paimon:
Hả? Thật á... Tôi không nhìn ra gì cả.
Navia:
Bởi vì bình thường Escoffier cũng không thích nói lời thật lòng, cho nên mới nhìn qua là biết ngay đúng không?
Escoffier:
Khụ... Không có chuyện đó đâu... Ít ra thì lần nào nói cô làm Macaron cho nhiều đường quá cũng là lời thật lòng mà.
Navia:
...À, vậy thì lần này cô đừng phê bình tôi nữa nhé!
Nhà Lữ Hành:
Cuốn Bí Điển Debord đó là gì vậy?
Escoffier:
Bí Điển Debord... Thay vì nói là sách dạy nấu ăn, chi bằng nói đó là sổ tay mạo hiểm do nhà sáng lập Modeste để lại.
Escoffier:
Lúc đầu, ngài ấy cùng với Savelli, bạn thân của mình vừa mạo hiểm khắp Fontaine vừa khám phá những nguyên liệu mới và công thức mới, làm phong phú đa dạng nền ẩm thực của Fontaine.
Escoffier:
Nghe nói Bánh Kem Debord đầu tiên chính là do Modeste tạo ra từ gia vị phát hiện được trong lúc mạo hiểm!
Escoffier:
Nguyên liệu này hiếm đến mức họ không thể làm được hơn mười sáu lát bánh mỗi ngày, nhưng tất cả những ai đã từng thử đều khẳng định rằng đây là một trong những thứ hạnh phúc và sảng khoái nhất mà họ từng nếm.
Escoffier:
Sau đó họ đã lấy đây làm nền tảng để thành lập Khách Sạn Debord, rồi trở thành ngôi sao sáng trong giới ẩm thực Fontaine.
Escoffier:
Modeste được mệnh danh là thiên tài trăm năm có một, các công thức món ăn lưu lại trong sổ tay mạo hiểm cũng được truyền lại với cái tên Bí Điển Debord...
Paimon:
Thì ra là vậy... Cho nên là nhờ cuốn sách này mà Khách Sạn Debord từ đó đã đứng vững vàng ở Fontaine, không bao giờ sụp đổ... đúng không?
Escoffier:
Hả? Sao có thể được? Việc nấu nướng ngày một tiên tiến, chỉ dựa vào công thức từ cả trăm năm trước thì làm sao có thể không bao giờ sụp đổ được chứ?
Escoffier:
Đừng nói là trăm năm, chưa đến mười năm sau khi nhà hàng nổi danh thì hai người họ đã tách nhau ra rồi. Sau đó Modeste lại qua đời khi còn trẻ...
Escoffier:
...Từ đó, Khách Sạn Debord không còn trở lại được thời kỳ đỉnh cao nữa. Cho đến mấy chục năm trước thì vẫn chỉ là một nhà hàng nhỏ với vài bàn thôi.
Escoffier:
Sau đó thì đổi chủ, chuyển địa điểm không biết bao nhiêu lần rồi mới đến tay Vaneigem.
Paimon:
Haiz... Tôi còn tưởng quyển bí điển đó lợi hại như bí kíp võ công trong tiểu thuyết Liyue chứ... Kết quả là nghe vậy thì thấy cũng chẳng có gì to tát cả!
Escoffier:
Tiểu thuyết là tiểu thuyết, thực tế là thực tế. Giữ mãi bí điển của cả trăm năm trước thì sẽ không theo kịp khẩu vị của người hiện đại.
Navia:
Chiếc bánh kem đang được bán giới hạn tại tiệm, thật ra cũng là do Escoffier tái hiện lại mà!
Paimon:
Tái hiện? Có chuyện gì vậy? Công thức bí truyền trong bí điển không được lưu truyền sao?
Escoffier:
Đó dù sao cũng là đồ cổ cả trăm năm tuổi rồi, ghi chép trên đó thiếu sót nghiêm trọng... Gia vị trong truyền thuyết lại càng khó tìm hơn.
Escoffier:
Cho nên thay vì nói là tái hiện... Thì chi bằng nói là tôi dựa theo mô tả trong sách lịch sử và phần còn sót lại trên bí điển để sáng tạo ra món Bánh Kem Debord mới thì hơn.
Escoffier:
Còn tại sao vẫn dùng cái tên này và mỗi ngày chỉ giới hạn mười sáu miếng... Hmm... Cũng là do Vaneigem đã cân nhắc về khía cạnh kinh doanh.
Paimon:
Vậy sao... Haiz... Tôi cảm thấy có chút tan vỡ rồi...
Navia:
Cho dù không phải là Bánh Kem Debord nguyên bản, thì bây giờ nó cũng vẫn là chiếc bánh ngon nhất ở Fontaine! Nói không chừng còn hợp với khẩu vị của người hiện đại hơn chăng?
Navia:
Paimon cứ nghĩ xem, nếu bánh kem hồi đó chính là hoàn hảo của hoàn hảo... Vậy thì tại sao công thức lại không ghi chép đầy đủ, và tại sao Khách Sạn Debord lại bị lụi tàn chứ?
Escoffier:
...
Escoffier:
...Nói chung, tôi đã cải tiến các công thức nấu ăn khác nhau, bao gồm cả Bánh Kem Debord cũng đã chép lại hết và giao cho Savanna trước khi nghỉ việc.
Paimon:
Vậy sao... Thế thì tại sao cô ấy lại muốn có bản gốc nhỉ?
Paimon:
Chẳng lẽ... cô ấy muốn có bản gốc để chứng minh bản thân xứng với vị trí bếp trưởng hơn Escoffier sao?
Navia:
Khách Sạn Debord vốn đã đem bản gốc tặng cho Escoffier làm quà kỷ niệm, và đưa bản sao cho bếp trưởng kế nhiệm Savanna...
Navia:
Với cô ấy, có phải giống như đang nói: "Cô không xứng với vị trí bếp trưởng..." không?
Escoffier:
Thế sao...? Thực ra lúc đầu người đề xuất tặng bản gốc cho tôi chính là cô ấy và ngài Vaneigem đấy...
Paimon:
Ủa?! Vậy chẳng lẽ, sau khi cô ấy làm bếp trưởng thì thái độ lại thay đổi sao...
Escoffier:
...Thay vì tiếp tục đoán già đoán non, chi bằng dùng món ăn để nói chuyện trực tiếp trong cuộc thi nấu ăn thôi.
Nhà Lữ Hành:
Dùng món ăn để nói chuyện?
Escoffier:
Tôi sẽ đánh bại cô ấy, sau đó bắt cô ấy nói rõ tất cả mọi chuyện!
Nhà Lữ Hành:
Trực tiếp vậy sao...
Escoffier:
Dù cô ấy đã thay đổi nhiều so với trước đây... Nhưng tôi tin rằng với tư cách là đầu bếp, lòng tự tôn của cô ấy vẫn chưa thay đổi! Cô ấy nhất định sẽ tôn trọng kết quả của cuộc thi.
Navia:
Hmm, ít nhất thì cũng ổn khi để cô ấy giải quyết vấn đề của Firmin mà. Chỉ cần Escoffier ra tay thì chiến thắng sẽ dễ như ăn kẹo thôi!
Escoffier:
Cũng không thể nói thế được... Quy trình làm Bánh Kem Debord rất phức tạp, thường cần đến ba đầu bếp phối hợp với nhau.
Escoffier:
Tuy một mình tôi có thể miễn cưỡng làm được... Nhưng tốt nhất nên tìm thêm hai người giúp để chắc chắn không có sơ sót.
Paimon:
Dễ thôi! Ba người chúng tôi đều là đầu bếp lão làng cả! Chọn ra hai người không phải rất đơn giản sao?
Escoffier:
Tôi từ lâu đã nghe qua tài nghệ của Nhà Lữ Hành rồi, có điều... tiêu chuẩn chọn người của tôi cũng không thấp đâu nhé!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì cứ thử xem nào!
Navia:
Còn tôi nữa! Từ lần trước Macaron của tôi bị cô chê... Tôi đã dốc sức học hỏi cả nửa tháng đó!
Navia:
Dù phải cạnh tranh với Nhà Lữ Hành thì tôi cũng không để thua dễ dàng đâu!
Escoffier:
Rất tự tin đấy. Vậy thì bước đầu tiên, để tôi xem kỹ năng dùng dao của mọi người đã nhé.
Rèn luyện kỹ thuật dùng dao
Navia:
Kỹ năng dùng dao? Tuy không hiểu lắm, nhưng chỉ cần cắt hết chỗ nguyên liệu trên bàn là được đúng không?
Escoffier:
Tôi nói này... Lần này đừng có làm nước bắn khắp cả gian bếp đấy nhé!
Nói chuyện với Escoffier
Escoffier:
Ồ? Xem ra... mức độ này không quá khó nhỉ.
Paimon:
Vừa nghe nói đến kiểm tra kỹ năng dùng dao, tôi còn tưởng phải cắt trái cây thành hình lưới bắt cá chứ! Cũng may ải này khá nhẹ nhàng...
Escoffier:
Bước tiếp theo sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu. Tôi sẽ dùng chiếc máy ép lạnh này để tách hương vị trong nguyên liệu ra.
Nhà Lữ Hành:
Đó là gì thế?
Escoffier:
Là thiết bị nấu ăn đặc biệt mà tôi nhờ Viện Khoa Học Fontaine nghiên cứu, thông qua quá trình ép lạnh để tách tinh hoa của nguyên liệu ra, sau đó có thể dùng để tạo hương vị cho món ăn chính xác hơn...
Escoffier:
Hmm... Thiết bị ít thấy này, chỉ nói thôi thì hơi khó hiểu... Tóm lại để tôi làm mẫu trước nhé.
Dùng máy ép lạnh để nhận hương vị
Paimon:
Phát minh của Viện Khoa Học Fontaine... Đúng là công nghệ cao đấy, tôi chưa bao giờ sử dụng qua... A! Trông cũng được đấy!
Nói chuyện với Escoffier
Escoffier:
...Xong rồi! Đây là hợp chất hương vị sau khi tách. Hoa quả ban nãy cắt ra tôi cũng đã xử lý hết rồi.
Paimon:
Hmm... Hương vị quả thực đã đậm đà hơn rồi! Tiếp theo phải cho tất cả những thứ này vào sao?
Escoffier:
Không được, cho tất cả mọi thứ vào cùng lúc sẽ phá hỏng sự cân bằng của hương vị! Chúng ta phải từ từ để hiệu chỉnh hương vị chính xác như mong muốn.
Escoffier:
Tóm lại, tôi sẽ làm mẫu trước, mọi người nhìn thật kỹ nhé!
Nói chuyện với Escoffier
Escoffier:
Hoàn thành! Khụ... Tiếp theo thì phải xem mọi người phát huy thế nào rồi.
Dưới sự hướng dẫn của Escoffier, từng người đều đã hoàn thành công việc nêm nếm...
Escoffier:
Hmm... Cũng tàm tạm. Do lần đầu tiên chiết xuất hương vị nên cũng coi như khá ổn rồi...
Escoffier:
Nhưng xem ra cũng có ngoại lệ... Cậu thật sự là lần đầu tiên làm hả? Tại sao vừa làm là đã hoàn hảo đến tám chín phần rồi...
Escoffier:
Khụ... Tất nhiên rồi! Nhưng mà, tài nghệ của cậu cũng không thể xem thường được.
Escoffier:
Tôi rất mong chờ ải tiếp theo đấy. Mỗi người hãy nộp một món ăn từ thực đơn hiện tại của Khách Sạn Debord để tôi đánh giá tổng hợp nhé.
Nhà Lữ Hành:
...Đánh giá tổng hợp?
Escoffier:
Đánh giá tài nghệ nấu nướng của một người thì tiêu chuẩn cốt lõi phải là thành phẩm cuối cùng! Xem như là diễn tập trước cho cuộc thi vậy, hãy dốc hết sức nhé!
Giao món ăn có trong Khách Sạn Debord
Escoffier:
Sao rồi? Đã quyết định được món nào chưa? Nhớ là phải dùng món mà bản thân cảm thấy ngon nhất đấy.
Bạn vừa bắt đầu dọn món ra, khuôn mặt của Escoffier tràn ngập niềm vui...
Escoffier:
Ahh... Khí chất cao quý như Ngỗng Cánh Tuyết! Vậy chúng ta bắt đầu đánh giá thôi!
Nói chuyện với Escoffier
Paimon:
Hihi... Cũng không tệ đúng không? Tôi không khoác lác đâu, tôi có nghiên cứu về ẩm thực đấy nhé!
Escoffier:
Hmm... Sáu điểm.
Paimon:
Ơ...? Haiz, thôi được rồi... Thường ngày tôi cũng không hay nấu ăn, có thể đạt điểm trên trung bình là được rồi...
Escoffier:
...Sáu trên một trăm đấy.
Paimon:
HAAAẢ!?
Escoffier:
Cảm thấy so với việc nấu nướng thì người làm ra món này chắc có sở trường về ăn uống hơn nhỉ!
Escoffier:
Chẳng lẽ nếu nghe bài hát của quý cô Furina một trăm lần mỗi ngày thì sẽ có thể trở thành ca sĩ sao?
Paimon:
Hức...
Navia:
Thế còn tôi thì sao? Macaron lần này tôi đã bỏ bớt đi hai muỗng đường rồi đấy!
Escoffier:
Từ mười hai muỗng xuống còn mười muỗng hả? Cô không nói tôi còn tưởng cô làm vậy là do trong lọ đường chỉ có nhiêu đó thôi đấy... Sáu điểm.
Navia:
Ầy...
Nhà Lữ Hành:
Nghiêm, nghiêm khắc quá...
Escoffier:
Cuối cùng là món này... Hmm...
Paimon:
Thế, thế nào rồi...?
Navia:
...Đây là hy vọng cuối cùng!
Escoffier:
...Tám điểm.
Paimon:
Haiz... Cũng không cao hơn là mấy...
Escoffier:
Không... Màu sắc hoàn hảo, hương thơm quyến rũ, cả kỹ thuật cao siêu nữa...
Escoffier:
...Phải là tám trên mười! Thậm chí là phải được chín đấy!
Paimon:
Ấy!? Nhà Lữ Hành rốt cuộc đã làm như thế nào vậy?
Nhà Lữ Hành:
Tôi học được khi nấu ăn cho Paimon đó.
Escoffier:
Mặc dù không thể nói là mùi vị hoàn hảo... Nhưng tôi có thể cảm nhận được đây chính là thành quả sau vô số lần khổ luyện và liên tục thử nghiệm!
Escoffier:
Từ tay nghề nấu nướng này, tôi có thể cảm nhận được sự cao quý của Ngỗng Cánh Tuyết! Một chuyến hành trình phiêu bạt, mưa gió dọc đường, và cả người bạn đồng hành kén ăn nữa...
Paimon:
Này, cái cuối cùng đó sao nếm ra được hay vậy!
Navia:
Ừm... Đúng là tôi không thắng được mà. Vậy thì xem ra Nhà Lữ Hành có thể ra trận rồi nhỉ?
Paimon:
Nhưng tổng cộng phải có ba đầu bếp, tính cả Nhà Lữ Hành và Escoffier thì vẫn còn thiếu một... Chậc, hay là tôi và Navia đi luyện tập thêm nhỉ?
Hilaire:
Bếp... Bếp trưởng Escoffier!
Paimon:
Ơ, là Hilaire à? Sao lại đến đây thế?
Hilaire:
...Em nghe nói mọi người muốn thi làm bánh kem tại Khách Sạn Debord đúng không? Có phải chị vẫn cần người giúp không?
Navia:
Hả? Em định tự đề cử bản thân sao?
Hilaire:
Không... Em biết mình chưa đủ giỏi mà. Là cha em muốn giúp...
Escoffier:
Firmin...? Anh đã xuống giường được rồi sao?
Firmin:
Bếp trưởng Escoffier... Navia, và cả Nhà Lữ Hành nữa... Làm phiền mọi người rồi. Vì chúng tôi mà các vị phải bận rộn tới như vậy.
Firmin:
Tôi không muốn ở trong nhà để nhìn các vị bôn ba nữa. Cuộc thi lần này hãy để tôi giúp một tay nhé!
Nhà Lữ Hành:
Anh đã khỏe lại chưa?
Navia:
Đúng vậy, trạng thái tinh thần của anh cũng...
Firmin:
Không sao! Không sao... Tôi khỏe hơn nhiều rồi... Xin lỗi, mấy ngày trước không nói và cũng không giúp được gì... Nhưng bây giờ...
Firmin:
Dù sao thì tôi cũng từng làm đầu bếp ở Khách Sạn Debord mà, chắc là sẽ theo kịp bếp trưởng Escoffier thôi! Chắc là vậy...
Escoffier:
Mà Firmin, từ ngày anh rời khỏi Khách Sạn Debord đến nay... Anh có cầm dao làm bếp lại chưa?
Firmin:
Tôi... chưa. Nhưng đã nghỉ ngơi lâu như vậy... chắc chắn không có vấn đề gì đâu! Tôi... tôi đi nấu món gì đó cho cô xem nhé!
Firmin:
Ơ... Kỳ lạ... Sao... Sao tôi lại run tay thế này...?
Savanna:
...Món này là do anh làm sao?
Firmin:
Tại sao mình lại không cầm được dao chứ...?
Savanna:
...Làm lại! Làm lại! Làm lại đi!
Firmin:
Tôi... tôi...
Savanna:
...Những kẻ không có tố chất thì hãy mau rời khỏi nhà bếp đi.
Firmin:
Ưm... Khụ! Khụ khụ!
Hilaire:
Cha...! Cha không sao chứ?
Firmin:
Sao có thể chứ... Rõ ràng mình đã khá hơn nhiều rồi mà? Mình... mình...
Firmin:
Chẳng lẽ mình sẽ... không thể quay lại nhà bếp sao?
Hilaire:
Cha! Sao... Sao lại như vậy được?
???:
...So với tổn hại cơ thể thì vết thương tâm lý sẽ còn nghiêm trọng hơn đấy.
Paimon:
Hả? Monica? Cô đến đây từ lúc nào vậy?
Nhà Lữ Hành:
Cả tôi cũng không để ý nữa...
Monica:
Haha... Chắc là ban nãy mọi người mải nấu nướng quá, tôi cũng không dám làm phiền...
Monica:
Nhưng mà... Xin lỗi, Firmin, nếu sớm biết tình hình của anh nghiêm trọng đến vậy thì tôi đã đứng ra giúp đỡ rồi!
Firmin:
...Đừng nói vậy, Monica. Trong những ngày tôi làm đi làm lại đến nửa đêm, cũng chỉ có cô thỉnh thoảng đến an ủi tôi thôi.
Monica:
Tôi chỉ pha ít trà cho anh thôi, chẳng là gì cả... So với áp lực mà bếp trưởng Savanna tạo ra thì chỉ như muối bỏ bể thôi.
Paimon:
Savanna... Cô ấy lại làm gì à?
Monica:
Từ khi nghe tin Escoffier đang nấu nướng ở Fleuve Cendre thì cô ấy đã ngày càng khắt khe... Bất kể là món gì thì cũng đều bị cô ấy phê bình.
Savanna:
...Món ăn này đúng là chỉ tổ làm bẩn đĩa! Đem đi đi!
Firmin:
Sau đó cô ấy bắt chúng tôi làm lại nhiều lần... Nhưng mãi không bao giờ biết được làm thế nào mới khiến cô ấy hài lòng.
Savanna:
...Làm lại! Làm lại! Làm lại đi!
Monica:
Kết quả là mỗi lần làm lại cũng đều bị phê bình thêm lần nữa...
Savanna:
...Còn làm như thế nữa thì cút khỏi nhà bếp cho tôi!
Firmin:
Bây giờ... tôi chỉ cần chạm vào dụng cụ làm bếp là bên tai lại như nghe thấy giọng nói của cô ấy!
Paimon:
Chậc... Nghiêm trọng vậy sao!
Firmin:
Càng muốn làm hoàn hảo thì tay càng run dữ dội, càng sợ sẽ thất bại thêm lần nữa...
Escoffier:
Firmin, sao anh lại trở nên mất ý chí như vậy chứ? Lúc còn làm cho tôi anh có như thế đâu.
Escoffier:
Lúc đầu anh không ngại làm việc đến đêm khuya để có được món ăn hoàn hảo, chứng tỏ là anh vẫn còn muốn chứng minh bản thân đúng không?
Firmin:
Tôi... tôi không biết tại sao mình lại như vậy... Tôi cảm thấy trong những ngày đó, cả trái tim và đôi tay ngày càng nặng nề... Càng làm thì trái tim lại càng không thấy được tia hy vọng...
Firmin:
Có lẽ đúng như Savanna nói, tôi chỉ là một người bình thường không có thiên phú gì cả...
Hilaire:
Cha...
Escoffier:
Được rồi... Có vẻ như vấn đề của anh không phải chỉ đơn giản là đền bù là có thể giải quyết được.
Escoffier:
Tôi sẽ thắng cuộc thi này. Sau đó, anh nói chuyện với Savanna một lần nữa nhé.
Firmin:
Nhưng vấn đề nhân lực... bây giờ tôi thật sự không thể giúp gì nhiều...
Escoffier:
Hmm, lẽ nào anh nghĩ thiếu một người trợ giúp thì tôi sẽ thua Savanna sao? Đừng quên cả hai người đều là do tôi dạy đó!
Escoffier:
Dù chỉ có một người thì tôi cũng sẽ tạo ra được tác phẩm hoàn hảo!
Paimon:
À ừm... Tôi... tôi và Navia còn có thể tập luyện thêm mà!
Hilaire:
Còn... còn có em nữa!
Monica:
À thì...
Paimon:
Đúng rồi, hay là để Spina di Rosula đăng thông báo khẩn cấp để tìm tạm một phụ bếp nhé?
Monica:
Chuyện đó... Thật ra thì tôi định đến đây để làm phụ bếp...
Escoffier:
...
Escoffier:
...Thế thì phải nói sớm chứ!
Monica:
Thì tôi vẫn chưa tìm được cơ hội mà. Hì hì...
Hilaire:
Thật sao? Cảm ơn chị Monica nhé!
Escoffier:
Thôi được... Nhưng bây giờ chắc cô vẫn còn làm việc cho Savanna nhỉ? Cứ thế chạy đến chỗ chúng tôi, liệu công việc sau này có vấn đề gì không?
Monica:
Không sao, tôi đã nghĩ thông rồi. Tiếp tục ở dưới trướng Savanna, nói không chừng một Firmin tiếp theo sẽ là tôi...
Firmin:
Haiz...
Monica:
Thay vì nhẫn nhịn, chi bằng xem xem có cơ hội để thay đổi hay không thôi! Nếu cuộc thi này có thể khiến Savanna hối hận và làm lại từ đầu, thì chắc cô ấy cũng sẽ không làm khó tôi đâu nhỉ!
Nhà Lữ Hành:
Hy vọng là vậy...
Paimon:
Không ngờ người thứ ba đã có mặt, đúng là bất ngờ thật... Monica cũng là đầu bếp chuyên nghiệp, vậy thì cuộc thi lần này không thể thua được rồi!
Navia:
Được! Vậy quyết định thế đi! Để chúc mừng việc lập đội thành công... Chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc mừng nhé! Spina di Rosula mời hết!
Escoffier:
Spina di Rosula mời à... Đợi đã, vậy không phải sẽ là do tôi nấu sao?
Navia:
Haha, trước đây tôi có hứa với Nhà Lữ Hành là sẽ mời họ đến Fleuve Cendre để ăn một bữa hoành tráng... Chắc là đã chờ lâu lắm rồi nhỉ?
Paimon:
Hay đấy! Ăn tiệc thôi nào!
Escoffier:
Được rồi, nếu đã nói vậy thì để tôi thể hiện chút bản lĩnh nào!
Escoffier chiêu đãi mọi người bằng những món ăn phong phú...
Nhà Lữ Hành:
(Cùng Escoffier nấu các loại món ăn... Nhờ kỹ năng nấu nướng của hai bên mà cả hai đã khá ăn ý trong lần đầu hợp tác...)
Escoffier:
Ồ... Ý tưởng này rất hay đấy... À không đúng! Chỗ này có thể hoàn hảo hơn chút nữa!
Nhà Lữ Hành:
(Được khen ngợi rất nhiều và cũng học hỏi được rất nhiều... Thời gian trôi qua thật nhanh.)
Xem xét tình trạng của Escoffier
Escoffier:
Savanna... Tại sao...
Nhà Lữ Hành:
Cô đang xem gì vậy?
Escoffier:
À... Không có gì, chỉ là bản gốc của Bí Điển Debord thôi.
Escoffier:
Tôi muốn xem thử xem có phải bên trong có thứ gì đó mà tôi không để ý đến, làm cho Savanna phải canh cánh như vậy không...
Escoffier:
Nhưng tôi xem mãi cũng không thấy gì... Trong đó nếu không phải là công thức nấu ăn tiện tay ghi lại thì là ghi chép thu chi trong lúc mạo hiểm, phần lớn đều thiếu hụt!
Escoffier:
Bản sao mà tôi đưa cho cô ấy không chỉ hoàn thiện những công thức này, mà còn thêm cả những điều tâm đắc và ghi chú độc quyền... Nghĩ thế nào cũng hữu dụng hơn cuốn sách cổ này rất nhiều, phải không?
Escoffier:
Có lẽ là vậy... Nhưng tôi vẫn khó mà tưởng tượng được, Savanna khi xưa có thể vì một chức danh mà làm đến như vậy sao...
Nhà Lữ Hành:
...Cô ấy là bạn của cô sao?
Escoffier:
Đúng thế... Hoặc là trước giờ tôi cứ tưởng là vậy.
Escoffier:
Tuy cô ấy hơi ngại ngùng, nhưng lại chăm sóc người khác rất cẩn thận. Cho dù có chút vấn đề nhỏ thì khi được nhắc nhở cũng sẽ cải thiện ngay, lại không ngừng nâng cao tay nghề...
Escoffier:
Cho nên tôi mới đề cử cô ấy đến nhận chức bếp trưởng của Khách Sạn Debord... Nhưng không ngờ sẽ khiến cho nhóm Firmin phải chịu khổ như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Cô cảm thấy... bản thân cũng có trách nhiệm sao?
Escoffier:
...
Escoffier:
Khụ! Tôi không thể nói là không có đúng không? Dù sao thì cũng là do tôi cất công đề cử mà...
Escoffier:
Cứ nghĩ tới chuyện có thể cô ấy vì tôi mà trở nên như vậy, thì tâm trạng của tôi lại càng thêm phức tạp...
Escoffier:
Haiz, khi Modeste viết ra Bí Điển Debord có phải cũng có tâm trạng như vậy không?
Escoffier:
À, là người từng là bạn tốt của ngài ấy, một trong những người sáng lập ra Khách Sạn Debord, tên là Savelli.
Escoffier:
Nghe nói sau khi Modeste ra mắt món Bánh Kem Debord và được gọi là thiên tài, ngài ấy ngày càng được nhiều người biết đến... Nhưng lại bị Savelli dần xa lánh.
Escoffier:
Khác với Modeste lần nào ra mắt sản phẩm mới cũng đều thành công rực rỡ, con đường ẩm thực của Savelli lại tương đối gian nan và gặp nhiều trở ngại.
Escoffier:
Modeste được nhiều người nổi tiếng mời đến, thời gian thảo luận về ẩm thực với Savelli cũng ngày càng ít đi.
Escoffier:
Savelli trở thành đối tượng bị bàn tán, và cũng dần trở nên không ăn ý với Modeste...
Nhà Lữ Hành:
Vậy cuối cùng bọn họ thế nào?
Escoffier:
...Kết thúc đến rất bất ngờ. Thiên tài trẻ tuổi đột nhiên bị bệnh nặng rồi qua đời.
Escoffier:
Họ không kịp làm hòa, cũng không có cơ hội chia rẽ, cứ như vậy mà đón nhận kết thúc.
Escoffier:
Còn có một tin đồn nữa... Họ nói rằng Savelli vì ghen tị nên đã hại chết Modeste đang muốn hòa giải...
Escoffier:
Chỉ là một lời đồn thổi được lan truyền rộng rãi thôi. Ít nhất thì trong lịch sử Đại Sảnh Fontaine chắc không có ghi chép nào về việc Savelli bị kết án.
Escoffier:
Dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì thì bây giờ cũng không thể điều tra được nữa... Điều chúng ta có thể làm chỉ là không để hiện tại trở nên tồi tệ hơn thôi.
Escoffier:
Vì vậy, ngày mai nhất định phải thắng! Cho dù có cưỡng ép cũng phải bắt cô ấy thẳng thắn với chúng ta, xem rốt cuộc là cô ấy nghĩ gì!
Escoffier:
Ồ? Tự tin vậy sao? Vậy thì tôi rất trông chờ vào màn thể hiện của cậu đó.
Escoffier đến như đã hẹn, một cuộc thi nấu ăn nóng bỏng sắp bắt đầu...
Chờ đến hôm sau (12h-16h)
Escoffier:
Hy vọng tài nấu nướng của Savanna thực sự giỏi bằng một nửa tính khí của cô ấy... Không thì sẽ có lỗi với sự chuẩn bị của chúng ta lắm!
Đến Khách Sạn Debord
Paimon:
Cuối cùng cũng đến lúc quyết đấu rồi... Hãy đến Khách Sạn Debord thôi!
Khách Hàng Bàn Tán Sôi Nổi:
Này, nghe gì chưa! Escoffier sắp trở lại và tham gia cuộc thi nấu ăn đó!
Khách Hàng Bàn Tán Sôi Nổi:
Cuộc thi nấu ăn của Escoffier à! Quả là không thể bỏ lỡ!
Khách Hàng Bàn Tán Sôi Nổi:
Nhưng mà... đối thủ nào lại dám khiêu chiến với Escoffier đây?
Thông Báo Khách Sạn Debord:
Bếp trưởng mạnh nhất hiện tại VS Bếp trưởng mạnh nhất lịch sử! Với Bí Điển Debord là phần thưởng, Bánh Kem Debord là vũ khí để phân định thắng thua, cuộc thi nấu ăn trong truyền thuyết của Khách Sạn Debord sắp bắt đầu!
Nói chuyện với Escoffier
Vaneigem:
...Kính thưa quý vị! Hoan nghênh quý vị đến với cuộc thi nấu ăn lần này!
Escoffier:
Savanna, bản gốc của Bí Điển Debord mà cô muốn, tôi đã mang đến rồi đây.
Savanna:
...Monica? Hừm...
Monica:
Mmph...
Vaneigem:
Vì mục đích công bằng, cuộc thi này sẽ được tiến hành theo hình thức ẩn danh. Sau khi hoàn thành các món ăn, chúng sẽ được chuyển đến phía sau bếp, nơi mỗi món ăn sẽ được dán nhãn.
Vaneigem:
Ký hiệu của hai bên được giấu ở dưới đĩa. Cho tới khi các giám khảo ăn xong, lật đĩa lên mới biết món nào là do ai hoàn thành.
Eloise:
Với tư cách là một giám khảo, tôi sẽ đánh giá mọi món ăn một cách công bằng.
Renaud:
Không ngờ phần quà bồi thường vì bị gián đoạn bữa ăn ngày hôm qua lại là lời mời trở thành giám khảo! Đúng là đáng đồng tiền bát gạo thật!
Vaneigem:
Cả hai tuyển thủ đã vào vị trí, vậy tôi xin tuyên bố! Cuộc thi nấu ăn đặc biệt của Khách Sạn Debord... chính thức bắt đầu!
Làm lớp đầu tiên của bánh kem
Escoffier:
Monica, Nhà Lữ Hành, phấn chấn lên nào! Cùng làm thôi!
Savanna:
Alphonse, Gaspard, nhanh nhẹn chút đi! Đừng làm mất mặt tôi!
Vaneigem:
Haha... Bếp trưởng hai bên có vẻ như đã quyết đấu hăng say rồi! Bầu không khí còn nóng hơn cả lò nướng nữa!
Làm lớp thứ hai của bánh kem
Savanna:
Alphonse! Anh đang làm gì vậy!? Bước này là anh làm sao! Còn không mau làm lại đi!
Alphonse:
Vâng! Vâng...
Vaneigem:
Hửm? Hình như đội của Savanna gặp vấn đề... Điều này liệu có ảnh hưởng đến tiến độ của họ không đây?
Escoffier:
(Savanna... Cô rốt cuộc đang làm gì vậy? Phù... Thôi bỏ đi... Tập trung vào món ăn trước mắt đã...)
Làm lớp thứ ba của bánh kem
Vaneigem:
Tuyển thủ Escoffier đã bắt đầu khâu cuối cùng! Còn Savanna thì sao đây?
Gaspard:
Hmm... Hương vị này hình như vẫn thiếu một chút!
Savanna:
Đủ rồi! Mấy kẻ tầm thường các người... Để đó cho tôi!
Vaneigem:
Cái gì!? Savanna định một mình thực hiện sao?
Dùng Kỹ Năng Nộ để trang trí bánh kem
Escoffier:
Xin giới thiệu với các vị... "Bánh Kem Debord"!
Đợi kết quả quyết đấu
Vaneigem:
Đến giờ rồi! Tuyển thủ hai bên, mời đưa món ăn vào sau bếp.
Paimon:
Hmm... Nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi thì thật sự không biết ai đã làm ra nó đấy...
Escoffier:
Dù sao thì chúng tôi cũng đều làm cùng một món ăn mà. Savanna cũng là đầu bếp từng được tôi coi trọng, cô ấy sẽ không làm hỏng thứ cơ bản như vẻ ngoài của chiếc bánh đâu.
Renaud:
Ồ... Món này khá ngon đó!
Eloise:
Cảm giác mềm mại, độ ngọt vừa phải... Đúng là có thể đưa vào trong giáo trình!
Savanna:
...Hmph.
Vaneigem:
Ừm... Nếu chấm trên thang điểm mười thì... ít nhất cũng phải chín phẩy chín điểm!
Vaneigem:
Chỉ có điều là mùi vị của cốt bánh kem, có vẻ như hơi khác so với trước đây...
Renaud:
Hả? Vậy sao? Tôi không nếm ra được đấy!
Savanna:
...Chậc!
Vaneigem:
Haha, thử món thứ hai nào! Ừm... Còn chưa ăn mà đã ngửi thấy mùi thơm hoàn hảo rồi!
Eloise:
Tôi có dự cảm, đây chắc chắn là một tác phẩm có thể đưa vào trong bảo tàng!
Renaud:
Lợi hại vậy sao? ...Vậy tôi nếm thử đây!
Vaneigem:
Hmm...
Eloise:
Hmm...?
Renaud:
Ừm... Lượng đường này... có phải là cho hơi quá tay rồi không?
Eloise:
Không chỉ đường, mà cả hương vị nữa.... Món này là ai làm ra vậy!?
Vaneigem:
Ôi... Xem ra các vị giám khảo đều đã đưa ra được sự lựa chọn của mình rồi. Tác phẩm này thật sự không đạt tiêu chuẩn.
Paimon:
Phù... Tôi còn tưởng cô ấy lợi hại thế nào chứ, hóa ra chỉ có chút năng lực này thôi sao!
Escoffier:
Không ổn lắm, cô ấy có sai lầm thế nào thì cũng không đến nỗi như vậy...
Vaneigem:
Vậy thì món giành chiến thắng sẽ là tác phẩm đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiết lộ tên bếp trưởng ở bên dưới chiếc đĩa này nào...
Renaud:
Là... là ký hiệu của Savanna?!
Navia:
Sao có thể chứ...!?
Savanna:
Hừm.
Paimon:
Này, Savanna! Cô gian lận đúng không!
Paimon:
Chắc chắn là do cô đã giở trò! Có... có phải cô đã lén đổi đĩa không!
Savanna:
Hừ, thua rồi tính ăn vạ à? Tất cả mọi người đều thấy rồi đấy, từ lúc bánh kem ra lò đến lúc đặt lên bàn, tôi còn chưa chạm được vào nó.
Savanna:
Người đánh dấu trong nhà bếp cũng là do Vaneigem sắp xếp, có muốn nghi ngờ thì cũng không thể nghi ngờ tôi chứ?
Savanna:
Chưa biết chừng là do Escoffier đã lụt nghề rồi chăng? Hay là do các người cản trở cô ta đấy?
Paimon:
Cô...!
Navia:
Trọng tài! Chúng tôi yêu cầu đấu lại!
Monica:
...
Escoffier:
Đủ rồi... Không cần phải nói thêm nữa.
Escoffier:
Dù khâu nào có vấn đề thì thân là bếp trưởng... À không, là trưởng nhóm thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm.
Escoffier:
Savanna... Không ngờ để thắng được tôi, cô lại không tiếc công làm tới mức này... Ngay cả lòng tự tôn của đầu bếp cô cũng quên mất rồi sao?
Savanna:
...Tôi không biết cô đang nói gì!
Escoffier:
Nếu như cô muốn có Bí Điển Debord đến thế, vậy thì tôi sẽ đưa cho cô.
Navia:
...Escoffier!
Escoffier:
Nhưng cô phải hứa với tôi, đi xin lỗi và bồi thường cho Firmin đi!
Savanna:
Sao lại nói thế... Trận đấu này tôi thắng rồi đúng không? Bí điển cũng đã là của tôi rồi, dựa vào đâu mà tôi phải hứa với cô chứ!
Escoffier:
Savanna, một trận thắng thua có thể lừa người khác, lẽ nào cũng có thể lừa được chính cô sao? Tôi có thể không truy cứu những gì cô đã làm...
Monica:
...!
Escoffier:
...Nhưng cô phải hứa với tôi, sau này sẽ không gây áp lực lớn như vậy cho họ nữa.
Savanna:
...Hừm, được thôi. Tôi cứ xem như đây là công việc mà bếp trưởng tiền nhiệm bàn giao lại.
Savanna:
Việc cô muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Bếp trưởng tiền nhiệm?
Escoffier:
Đây không phải lời phê bình của bếp trưởng tiền nhiệm, mà chỉ là lời khuyên của một đầu bếp kiêm một người bạn.
Escoffier:
Tuy không biết bây giờ cô còn có thể nghe lọt tai được hay không.
Savanna:
Tôi biết bản thân đang làm gì... Không cần cô phải quan tâm!
Escoffier:
Vậy sao? Vậy là tốt rồi.
Paimon:
Ah... Escoffier!
Savanna:
Bí Điển Debord! Lần này... nhất định sẽ thành công!
Navia:
Escoffier! Sao có thể để cô ta đạt được mục đích như thế chứ?
Paimon:
Đúng vậy! Quyển bí điển đó... rõ ràng là một món đồ kỷ niệm quý giá mà?
Escoffier:
...Không sao. Chỉ là một trận đấu thôi mà, tôi cũng không để tâm.
Escoffier:
Hơn nữa kết quả cũng không tệ, cô ấy đã hứa là sẽ bồi thường cho Firmin. Vậy thì ủy thác của Spina di Rosula cũng xem như được giải quyết rồi.
Escoffier:
Nói cách khác, sớm biết đưa ra bản gốc là có thể giải quyết vấn đề thì đã chẳng cần phải tổ chức cuộc thi nấu ăn này rồi. Đúng là chuyện bé xé ra to mà!
Nhà Lữ Hành:
(Trong lòng cô ấy... hẳn là rất khó chịu, nhưng mà bây giờ...)
Savanna:
...Không thể nào! Sao có thể, sao có thể chứ!
Alphonse:
Hmm?
Savanna:
...Không có? Không có bí mật gì sao? Không thể nào... không thể nào!!
Gaspard:
...Bếp trưởng! Bếp trưởng Savanna!
Escoffier:
Savanna...!
Savanna xem xong bản gốc của bí điển rồi đột nhiên ngất đi...
Vaneigem:
...Cô ấy có lẽ không gặp nguy hiểm gì, chỉ là bị áp lực quá lớn và quá mệt mỏi thôi. Haiz.
Escoffier:
Hừm... Tôi biết ngay mà!
Paimon:
Áp lực quá lớn à...? Cô ấy sao?
Alphonse:
Thật ra so với chúng tôi thì người mà bếp trưởng làm khó nhiều nhất, vẫn là chính bản thân cô ấy...
Gaspard:
Tuy đôi khi chúng tôi bị bắt phải làm tới nửa đêm, nhưng bếp trưởng hầu như ngày nào cũng nhốt mình trong bếp để nghiên cứu.
Gaspard:
Cho đến khi có người đến làm việc vào ban ngày, mới nhận ra bản thân mình cả đêm chưa ngủ...
Navia:
Nhưng mà... tại sao chứ?
Alphonse:
Chúng tôi đoán... vì cô ấy không muốn mọi người nghĩ rằng cô ấy không giỏi bằng bếp trưởng Escoffier.
Escoffier:
Quả nhiên...
Navia:
Nhưng dù như thế thì cũng không phải là lý do để cô ấy trút giận lên mọi người chứ nhỉ?
Paimon:
Đúng đó! Cũng không thể lấy cái cớ đó để gian lận trong cuộc thi được!
Gaspard:
Nói thật thì... tôi cũng không biết rốt cuộc bếp trưởng đã làm gì. Cô ấy chỉ bảo chúng tôi tập trung làm bánh kem thôi...
Vaneigem:
Leone và Argalia phụ trách đánh dấu trong bếp. Tôi vừa mới hỏi rồi, hai người họ cũng không hiểu gì cả.
Escoffier:
Không sao, cùng ta đi xuống dưới kia đã. Tôi phải... đích thân "thẩm vấn" miếng bánh kem đó!
Đi "thẩm vấn" bánh kem
Savanna:
...
Paimon:
...Thế nào? Có thấy vấn đề gì không?
Escoffier:
...Chiếc bánh này còn thua cả tảng xi măng đấy! Ít ra thì xi măng còn có vị đặc trưng hơn.
Alphonse:
Không đến mức đó chứ... Trước khi bày ra đĩa, rõ ràng tôi đã nếm thử rồi mà...
Escoffier:
Vì đây không phải tác phẩm của mấy người. Savanna từ đầu đến cuối chưa từng đổi đĩa của chúng tôi.
Escoffier:
Mùi vị không hài hòa đến từ cốt bánh và lớp kem... Vậy nên nó đã bị ai đó giở trò trong quá trình làm.
Escoffier:
Cũng có thể nói... vấn đề nằm ở nội bộ chúng ta.
Monica:
Xin lỗi! Tôi... tôi bị ép!
Monica:
Bếp trưởng Savanna nói, nếu tôi không phối hợp... Không phối hợp thì...
Escoffier:
Bình tĩnh nào, Monica! Tôi đã nói từ đầu rồi, thắng thua không quan trọng, nếu thật sự muốn truy cứu gì thì đã nói luôn từ khi kết thúc thi đấu rồi.
Escoffier:
Có khó khăn gì thì cứ nói đi, không cần phải giấu giếm.
Monica:
Tôi...
Monica:
Thật ra, người bất cẩn gây ra sự cố an toàn đó... có lẽ là tôi...
Vaneigem:
Sự cố... Đợi đã, ý cô là Lumiline à!? Vậy người mua nguyên liệu có vấn đề hôm đó... chính là cô sao?
Monica:
Tôi cũng đoán vậy... Người phụ trách mua sắm hôm đó là tôi và bếp trưởng Savanna... Tôi không chú ý kiểm tra, để nguyên liệu có vấn đề lẫn vào...
Monica:
...Nhưng tôi thật sự bất cẩn! Tôi không ngờ chúng sẽ có vấn đề, cũng chưa từng nghĩ cuối cùng sẽ gây hại cho bếp trưởng Escoffier!
Monica:
Càng không ngờ rằng, tôi lại bị bếp trưởng Savanna uy hiếp...
Paimon:
Thì ra là vậy! Vì Savanna phát hiện điểm yếu của cô nên mới uy hiếp cô phá hoại trong cuộc thi sao?
Monica:
Xin lỗi... xin lỗi! Tôi... Tôi thật sự rất sợ! Cứ nghĩ đến việc bếp trưởng Escoffier biết được là tôi làm hại cô ấy thì... đầu óc tôi lại trống rỗng!
Monica:
Tôi thực sự... sợ bị bếp trưởng Escoffier ghi thù... Nhưng kết quả lại làm ra chuyện có lỗi với bếp trưởng hơn! Tôi... tôi... hic...
Escoffier:
Hah... Chỉ vì chuyện nhỏ này thôi sao?
Monica:
...Hả?
Escoffier:
Tôi ở Pháo Đài Meropide cũng không lâu lắm. Tôi rời Khách Sạn Debord cũng không chỉ vì việc này, chuyện đó còn có cả dự định riêng của tôi nữa.
Escoffier:
Vì chuyện nhỏ này mà cảm thấy có lỗi với tôi nhiều thế, đúng là không cần thiết như việc thêm dầu vào khi chiên gan ngỗng vậy.
Monica:
Bếp trưởng sẽ... tha thứ cho tôi sao?
Escoffier:
À... Cô cũng phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.
Escoffier:
Sau này nhớ bảo Vaneigem trừ thành tích mấy tháng nhé, cũng phải điều tra kỹ xem các nguyên liệu có vấn đề đó là từ đâu đến... Những thứ cần sửa đổi thì đừng để bị sót, có hiểu không?
Monica:
Hiểu, hiểu rồi...
Escoffier:
Còn bây giờ thì trả lời câu hỏi khác trước đi. Tại sao Savanna lại phải uy hiếp cô để lấy bản gốc của bí điển... Cô biết chuyện gì về nó sao?
Monica:
Chuyện này... tôi cũng không có chứng cứ gì, chỉ là tự phỏng đoán thôi...
Savanna:
Ưm... Xảy ra chuyện gì vậy...?
Monica:
Tôi nghe khách hàng nói rằng sau khi Escoffier rời đi thì Khách Sạn Debord đã thay đổi... Đặc biệt là món đặc sản nổi tiếng ở đây.
Nhà Lữ Hành:
...Bánh Kem Debord?
Vaneigem:
Kể ra thì... Lúc quyết đấu ban nãy cũng thế, so với hương vị trước đây thì thực sự có điểm nào đó khác biệt đấy...
Vaneigem:
...Nhưng nếu không phải là nhà ẩm thực chuyên nghiệp hoặc khách quen thì e rằng rất khó để nhận ra sự khác biệt trong đó.
Monica:
Trong lòng bếp trưởng Savanna, đến cả chút khác biệt này cũng không muốn chấp nhận sao?
Monica:
Tôi đã nhìn thấy nhiều lần cô ấy làm đi làm lại chiếc bánh kem trong đêm, muốn tái hiện lại tác phẩm của Escoffier, nhưng mãi vẫn bị thiếu sót phần đó...
Alphonse:
Quả thật, tôi cũng từng nhìn thấy... Nhưng lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều.
Gaspard:
Bây giờ nghĩ lại mới để ý... Sau khi bếp trưởng Escoffier rời đi thì tinh thần của Savanna ngày càng tệ hơn.
Monica:
"Chứng minh bản thân có thể đảm nhận công việc của Escoffier"... Cô ấy chắc đã nghĩ như vậy nhỉ?
Monica:
Nhưng hết lần này đến lần khác đều không thành công, khiến cô ấy ngày càng cực đoan hơn.
Monica:
Không biết từ lúc nào, đối tượng mà cô ấy nghi ngờ đã từ chính mình... biến thành Escoffier.
Paimon:
Nghi ngờ Escoffier à? Có gì để nghi ngờ chứ?
Nhà Lữ Hành:
...Cô ấy nghi ngờ bản sao của bí điển.
Monica:
Ừm, cô ấy cố chấp muốn có được bản gốc như vậy, có lẽ là nghĩ rằng bản sao mà Escoffier đưa cho đã bị giấu đi chi tiết quan trọng gì đó chăng?
Monica:
Vì không muốn bị giành mất danh hiệu bếp trưởng hàng đầu... nên đã cố ý giấu đi công thức thực sự.
Escoffier:
Đồ ngốc... Đúng là đồ ngốc mà!
Monica:
Cuối cùng sau khi nhìn thấy bản gốc, cô ấy mới phát hiện ra trong đó thực sự không có bí mật gì đặc biệt cả...
Monica:
Đáp án mà cô ấy luôn tin tưởng bỗng trở nên vô nghĩa, áp lực trong lòng đã bùng nổ ra... nên cô ấy mới ngất đi.
Escoffier:
...
Paimon:
Nhưng tôi vẫn không hiểu lắm... Rõ ràng bí quyết là như nhau, nhưng tại sao lại làm ra mùi vị khác nhau chứ?
Paimon:
Dù tay nghề không cao, nhưng làm đến bốn năm chục lần thì cũng phải được một lần chứ!
Monica:
Đây chắc là... sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường nhỉ.
Escoffier:
...
Savanna:
...
Savanna:
Đáng ghét...
"...Chính cô ta đã giấu đi công thức thực sự..."
Khách Hàng Bàn Tán Sôi Nổi:
Bếp trưởng mới à? Cô ấy tên gì vậy? Chưa từng nghe qua...
Khách Hàng Bàn Tán Sôi Nổi:
...Khách Sạn Debord không còn Escoffier, liệu còn có thể tiếp tục huy hoàng như xưa không?
Khách Hàng Bàn Tán Sôi Nổi:
Mùi vị hình như có chút thay đổi chăng? Nói thế nào nhỉ... hình như hơi thiếu lửa...
Savanna:
...Đáng ghét!
"...Bất chấp thủ đoạn, phải lấy lại công thức thực sự!"
Escoffier:
Cầm lấy đi. Đây là bản sao của Bí Điển Debord, từ nay về sau hãy bảo quản nó nhé.
Escoffier:
Mặc kệ người khác nói thế nào, tôi nói cô làm được thì cô sẽ làm được! Cô không tin bản thân mình, chẳng lẽ không tin cả tôi sao?
Escoffier:
Này! Nghe thấy không? ...Sau khi tôi đi rồi, Khách Sạn Debord sẽ giao lại cho cô đó.
"...Chính cô đã để Lumiline lẫn vào, đúng chứ?"
Savanna:
Cuối cùng thì kẻ đáng ghét... chỉ có mình tôi thôi sao?
Nói chuyện với Escoffier
Vaneigem:
...Lần này gây cho các vị nhiều phiền phức quá, thật xin lỗi. Savanna đã tỉnh lại rồi, có điều... vẫn chưa thể đối mặt với các vị.
Vaneigem:
Đợi ngày mai cô ấy bình tĩnh lại thì chắc sẽ nói chuyện với mọi người thôi.
Navia:
Nếu vậy thì tôi sẽ đi nói với nhóm Firmin. Không biết anh ấy nghe thấy kết quả này sẽ nghĩ thế nào đây...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, vậy chúng ta ngày mai lại tới đây nhé?
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, đi thôi.
Navia:
Phù... Vất vả cả ngày rồi, lúc về phải bổ sung thêm đường mới được...
Paimon:
Vẫn là Macaron à? Có muốn đổi sang món khác không?
Escoffier:
...
Escoffier:
...Nhà Lữ Hành, cậu biết Ngỗng Cánh Tuyết không?
Escoffier:
...Hàng năm, chúng đều di cư để tìm nơi ở thích hợp hơn. Con đầu đàn phải chịu trách nhiệm dẫn đường ở phía trước.
Escoffier:
Nhà thơ Fontaine thường xem ngỗng đầu đàn là lãnh đạo trong bầy ngỗng. Nó là thiên tài, bẩm sinh đã bất phàm và luôn luôn hoàn hảo...
Escoffier:
Nhưng nhà thơ trước đây lại không biết rằng khi Ngỗng Cánh Tuyết di cư, vị trí đầu đàn sẽ liên tục thay đổi.
Escoffier:
Một khi Ngỗng Cánh Tuyết đầu đàn không đủ sức, thì sẽ lui về hàng sau nghỉ ngơi, con ở hàng sau sẽ lên thay thế đảm nhận vị trí dẫn đầu.
Escoffier:
Chúng chỉ luân phiên gánh vác trách nhiệm và áp lực của việc dẫn đầu, nhưng chúng ta lại áp đặt hệ thống phân cấp xã hội lên chúng.
Nhà Lữ Hành:
Cô đang nói về bản thân mình... và cả Savanna sao?
Escoffier:
Hah... Tôi không thể chấp nhận được cái gọi là cách biệt giữa thiên tài và người bình thường gì đó!
Escoffier:
Nấu ăn là khoa học, không phải huyền học. Cùng loại nguyên liệu, cùng quy trình chế biến, cùng môi trường làm bếp... thì tại sao không thể nấu ra được hương vị giống nhau chứ?
Escoffier:
Trên đời này có người sinh ra đã có vị giác nhạy bén, cũng có người sinh ra đã gan dạ hơn, tỉ mỉ hơn... Nhưng đó đều là biến số có thể giải thích được.
Escoffier:
Nếu chỉ có thiên tài mới đạt được sự hoàn hảo đó... Vậy thì yêu cầu quá nhiều để làm gì? Chính vì tin rằng ai cũng sẽ làm được nên tôi mới luôn yêu cầu mọi người như vậy!
Escoffier:
Hmm... Nhà Lữ Hành, tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi tìm nguyên nhân thất bại của Savanna.
Escoffier:
Rồi ngày mai, tôi sẽ phê bình và chỉ ra những sai sót của cô ấy... Để cô ấy hiểu rõ bản thân đã làm sai ở đâu!
Phía sau sóng gió, ẩn chứa sự thật lạnh lẽo...
Chờ đến hôm sau (5h-7h)
Escoffier:
Khụ... Dù sao thì cũng cảm ơn sự cổ vũ của cậu... Tôi định quay về Khách Sạn Debord nghiên cứu một đêm, ngày mai gặp lại nhé.
Escoffier:
Thiên tài và người bình thường à? Biến số mơ hồ này... Tôi không chấp nhận!
Đến Khách Sạn Debord thăm Escoffier
Paimon:
Vẫn còn một lúc nữa mới tới giờ hẹn với Vaneigem mà? Sao lại đến sớm vậy?
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn đến sớm để xem tình hình của Escoffier...
Paimon:
Hả? Escoffier? Hôm qua cô ấy làm sao à?
Escoffier mơ màng nằm bên bàn, xung quanh là vô số Bánh Kem Debord. Xem ra cô ấy đã chiến đấu cả đêm...
Escoffier:
Mmph...
Paimon:
Ối... Escoffier! Cô không sao chứ?
Escoffier:
Tôi không sao... Chỉ cần uống thêm một ly cà phê là được...
Nhà Lữ Hành:
Quả nhiên là cô không hề nghỉ ngơi...
Escoffier:
Ơ... Cà phê... đã uống hết rồi sao? Từ khi nào đây...
Escoffier:
Được... Vậy thì làm phiền cậu rồi.
Giúp Escoffier lấy lại tinh thần
Paimon:
Tóm lại, chúng ta có thể tự làm ở bên kia, hoặc đến Tiệm Cà Phê Lutece mua cũng được... Nhanh lên thôi!
Arouet:
Xin chào, hoan nghênh đã ghé thăm.
Nhà Lữ Hành:
Chủ tiệm! Cho một ly cà phê nào!
Arouet:
Được, uống ở đây hay mang đi?
Arouet:
Hả? Ồ, là ly cà phê đầu tiên của mùa này đúng không? Hiểu rồi, gần đây những người trẻ tuổi đều thích những bất ngờ nhỏ như vậy đấy.
Nhà Lữ Hành:
(Mặc dù không biết chủ tiệm đã hiểu thế nào... Nhưng thôi kệ, mau chóng mang cà phê về thôi.)
Bạn đưa cà phê cho Escoffier...
Escoffier:
Hmm... Vị đắng của cà phê được tay nghề pha chế tinh tế chuyển hóa một cách hoàn hảo! Kết hợp xuất sắc với hương vị đậm đà!
Nói chuyện với Escoffier
Escoffier:
Phù... Hah... Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi! Cảm ơn Nhà Lữ Hành và Paimon nhé.
Paimon:
Cô có tinh thần thế là tốt rồi... Nhớ ngủ bù thêm nhé!
Nhà Lữ Hành:
Chuyện muốn biết đã có manh mối rồi chứ?
Escoffier:
Ừm... Tôi đã hiểu đại khái rồi. Đúng là một kết quả khiến người ta dở khóc dở cười mà...
Paimon:
Manh mối? Kết quả? Hai người đang nói gì vậy?
Escoffier:
Đợi nhóm Savanna đến đầy đủ rồi nói nhé. Thật là, vì chút chuyện như vậy mà ồn ào bấy lâu nay...
Escoffier:
Khụ... Đây là thất bại cần thiết để đạt được thành công!
Vaneigem:
...Escoffier! Cô có thấy Savanna không?
Escoffier:
Hả? Savanna... Cô ấy chưa quay lại mà, đã xảy ra chuyện gì à?
Vaneigem:
Hôm qua sau khi đưa cô ấy về... Chúng tôi đều hơi lo cho tình trạng của cô ấy, nên sáng nay quyết định đi xem thử...
Vaneigem:
...Kết quả là cửa phòng cô ấy mở toang, nhưng bên trong không có ai cả!
Vaneigem:
Tôi lo là không biết có chuyện gì không, nên đã để nhóm Alphonse ở lại trông coi, còn tôi thì đến Khách Sạn Debord hỏi thăm.
Vaneigem:
Nhưng nếu cô ấy không đến đây thì rốt cuộc là đã đi đâu chứ?
Alphonse:
Ông chủ! Escoffier! Không hay rồi!
Vaneigem:
Alphonse? Tôi không phải đã bảo các cậu ở lại nhà Savanna sao...
Gaspard:
Sau khi ngài rời đi không lâu thì... chúng tôi đã tìm thấy những thứ này ở nhà cô ấy...
Paimon:
Cái này là... bản đồ? Còn có một đống các đường vẽ khoanh tròn nữa... Trông không hiểu lắm...
Escoffier:
Không đúng, những khoanh tròn và ký hiệu này... Hình như tôi có chút ấn tượng...
Escoffier:
A... Là nơi Modeste từng mạo hiểm mà bí điển đã nhắc đến!
Escoffier:
Ừm, mà nơi được khoanh tròn ở đây còn cụ thể hơn... Nhưng ghi chép mạo hiểm trong bí điển đó đã sớm không còn nguyên vẹn rồi mà?
Vaneigem:
Bí Điển Debord? Vậy vùng biển đánh dấu đỏ trên bản đồ, lẽ nào chính là nơi mà Bánh Kem Debord ra đời sao?
Paimon:
Chẳng lẽ cô ấy chưa bỏ cuộc sao? Savanna muốn tìm thấy công thức ban đầu của Bánh Kem Debord ở đó để chiến thắng Escoffier ư?
Escoffier:
Đúng là ngốc mà! Đó là di tích của mấy nghìn năm trước rồi! Không muốn sống nữa sao!
Alphonse:
Chờ đã... Ngoài bản đồ này ra, chúng tôi còn tìm thấy một số lá thư nữa...
Vaneigem:
"...Chính cô đã để Lumiline lẫn vào, đúng chứ?"
Vaneigem:
Đây là... thư đe dọa? Không lẽ Lumiline và sự cố an toàn đó... không phải do Monica, mà là do Savanna gây ra sao?
Paimon:
"...Bất chấp thủ đoạn, phải lấy lại công thức thực sự!"
Paimon:
Vì vậy cô ấy đã đồng ý thi đấu, lại còn gian lận, là có người đứng sau thao túng sao?
Escoffier:
"...Chính cô ta đã giấu đi công thức thực sự..."
Paimon:
Chậc... Đầu óc tôi hơi rối rồi, để tôi sắp xếp lại đã...
Paimon:
Hôm qua chúng ta tưởng Savanna đe dọa ép Monica gian lận, nhưng thực ra là có người đe dọa Savanna đi ép Monica gian lận...
Nhà Lữ Hành:
...Savanna đã ép Monica?
Nhà Lữ Hành:
Nếu sự thật... là ngược lại thì sao?
Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó dưới đáy biển...
Savanna:
...Cuối cùng cô cũng đến rồi.
Savanna:
Quả nhiên, khi cô viết thư kêu tôi ép buộc Monica, gợi ra cuộc thi đấu, lẽ ra tôi phải đoán được điều đó mới phải. Dù cho đó là sự cố an toàn hay là cả cuộc thi nấu ăn...
Savanna:
Thậm chí khiến tôi tin rằng Escoffier đã giấu công thức bí mật... Tất cả đều là kế hoạch của cô... Monica!
Đối đầu với Monica
Paimon:
Địa điểm đánh dấu trên bản đồ... Chắc là ở quanh khu vực này!
Escoffier:
Đúng là ngốc mà... Toàn gây ra chuyện phiền phức! Đợi khi bắt được tôi nhất định phải mắng cho một trận ra ngô ra khoai!
Tiếp tục tiến sâu vào trong
Paimon:
Woa... Di tích này, trông có vẻ giống nhà hàng dưới đáy biển nhỉ? Thảo nào có thể lấy được những nguyên liệu đặc biệt đến thế...
Escoffier:
Bí điển của Modeste hình như có nhắc đến... Nơi đây từng là bể bơi công cộng được xây dựng vào thời đại Remuria cầm quyền, đúng là cũng có vài chức năng của nhà hàng...
Paimon:
Ấy? Bên kia còn có Hải Thú Bồng Bềnh nữa... Chúng chui vào từ đâu thế nhỉ?
Hải Thú Bồng Bềnh:
...!
Paimon:
Ối! Chúng chạy mất rồi!
Escoffier:
Hình như có hơi khó khăn... Cánh cửa phía trước bị thứ gì đó chặn lại rồi.
Paimon:
Hả? Vậy... trong ghi chép của Modeste có nói là họ đã đi qua bằng cách nào không?
Escoffier:
Để tôi nhớ lại xem... Ừm... Hình như là như vầy...
Modeste:
"Chúng tôi bày tiệc chiêu đãi những vị khách nhỏ sợ người lạ... Món ngon trôi theo dòng chảy, chúng cất tiếng ca hát vui vẻ... Con đường phía trước dần mở ra..."
Paimon:
Hừm... Chắc không phải cho chúng ăn đâu nhỉ? Sớm biết thì đã đem theo một ít đồ ăn vặt xuống rồi...
Paimon:
Ở đây ngoài đá ra thì chỉ có Hoa Romaritime với Lumitoile thôi. Hay là quay về bờ trước nhé...
Escoffier:
Thời gian không còn nhiều, lấy nguyên liệu tại chỗ đi... Hoa Romaritime và Lumitoile... Tuy không thường thấy trong công thức nấu ăn của con người, nhưng nói không chừng chúng sẽ thích đấy!
Paimon:
Hả? Thật không thế?
Bạn thu thập Hoa Romaritime và Lumitoile ở xung quanh...
Nói chuyện với Escoffier
Paimon:
Hmm... Thứ này ăn được thật sao?
Escoffier:
Haha... Phải tin tưởng vào phán đoán của tôi chứ!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mà... làm thế nào để tặng cho chúng đây?
Paimon:
Đúng vậy. Nếu trực tiếp đưa xuống nước thì chúng sẽ chạy trốn như vừa rồi đúng không? Thế thì chẳng biết đến bao giờ mới chịu về ăn...
Escoffier:
Giờ không có thời gian để chờ chúng trở về nữa... Những người trước đó đã xử lý thế nào nhỉ? "Món ngon trôi theo dòng chảy..."
Mượn đường nước để vận chuyển món ăn
Paimon:
Woa... Nó thật sự bắt đầu hát rồi! Lẽ nào món ăn đó thực sự rất ngon sao...
Escoffier:
A! Cửa mở rồi!
Tiếp tục tiến sâu vào trong
Trước đó không lâu...
Monica:
...Này, đưa nước đây.
Savanna:
...Cầm lấy đi.
Monica:
Hửm? Tôi không cần cái này, tôi cần thứ cô vừa uống cơ.
Savanna:
...Hừ.
Monica:
Ực... ực... Ahh...
Monica:
Sau nhiều năm chịu đựng cô và Escoffier, cuối cùng tôi cũng có thể kiếm lại được cả vốn lẫn lãi rồi!
Monica:
Không chỉ tìm được di tích bị Savelli giấu đi... mà còn có thể tùy ý sai bảo cô nữa.
Savanna:
...Hừm.
Monica:
Này, đi xem thử xem ở đằng trước có chỗ nào cần dùng thuốc nổ để mở đường không đi.
Savanna:
...
Monica:
Không nghe thấy à? Nhanh cái chân lên!
Savanna:
...Sao cô không tự đi mà làm đi?
Monica:
Ồ? Muốn phản kháng rồi à? Thế tại sao lúc đó cứ nghe răm rắp khi nhận được thư của tôi thế...
Savanna:
Còn không phải vì cô dùng chuyện Lumiline uy hiếp tôi sao! Nếu sớm biết được chuyện đó cũng do cô bày ra thì... tôi...!
Monica:
Hừ, chuyện đến nước này rồi mà vẫn còn cho rằng mình là người tốt sao? Cô đừng nói là cô chưa bao giờ ghen tị với Escoffier đấy nhé! Nếu không thì sao lại tin tất cả những gì tôi nói chứ?
Monica:
Vừa sợ chuyện Lumiline bị Escoffier biết, vừa bị danh tiếng của Escoffier chèn ép không ngẩng đầu lên nổi...
Monica:
Cho nên cô mới cố gắng thuyết phục bản thân rằng, Escoffier đã giấu cô công thức bí mật... Và Escoffier cũng chẳng phải người hoàn hảo gì cả... Nên bản thân cô cũng không có lỗi với cô ta lắm...
Monica:
Khao khát, đố kỵ, nghi ngờ, tự lừa mình dối người... Suy cho cùng chẳng phải cũng chỉ toàn những thứ này thôi sao? Vậy thì khác gì so với những chuyện Savelli từng làm với tổ tiên tôi chứ!
Monica:
Nói là muốn làm bạn bè gì đó, nhưng cuối cùng lại hại chết Modeste vì một cái danh tiếng hư ảo...
Monica:
Bảo là muốn hợp tác gì đấy, cuối cùng lại hủy hoại hoàn toàn nhật ký mạo hiểm của họ! Có trời mới biết tôi đã phải thu thập bao nhiêu mảnh ghép mới đến được đây đấy!
Monica:
...Hừm, cô nói xem, Savelli kia có phải cũng giống như cô bây giờ không?
Savanna:
...Tôi sẽ không trở thành Savelli đâu.
Monica:
Thế sao? Biết được Escoffier không lén giấu công thức bí mật, thù hận hay đố kỵ đều là do mình tự ảo tưởng, nên bây giờ bắt đầu hối hận rồi à?
Monica:
Khi cô ta từ chức không hối hận, khi đối đầu với cô ta cũng không hối hận, đến tận bây giờ mới hối hận sao? Cô không thấy xấu hổ à!
Savanna:
Đúng, tôi đã không còn mặt mũi để gặp cô ấy nữa... Nhưng tôi cũng sẽ không để bị cô thao túng!
Monica:
Ồ? Cô lấy đâu ra tự tin mà nói với tôi như thế vậy?
Savanna:
Cô chưa phát hiện ra sao? Tôi đã bỏ độc vào... cả hai bình nước rồi.
Monica:
...! Cái gì?
Savanna:
Từ khi biết sự thật... Dù là phối hợp với cô hay là đi đến nơi này... Tôi cũng đều vì khoảnh khắc này cả! Bị cô lừa lâu như vậy... Bây giờ hãy trả hết cả vốn lẫn lời cho tôi!
Monica:
Cô... cô không phải cũng đã uống sao!?
Savanna:
Đây chính là kết cục mà chúng ta đáng được nhận... Cái giá khi phản bội Escoffier... Hãy cùng tôi chôn thân dưới đáy biển đi, Monica!
Monica:
Cô... cô...
Monica:
...Hahaha! Hahaha!
Savanna:
Cô cười cái gì?!
Monica:
Haha... Ahh... Đúng là chịu cô luôn đấy, chỉ diễn với cô một lúc thôi mà đã tự thấy cảm động đến mức này rồi.
Monica:
Trò đó của cô tôi đã thấy từ lâu, nước trong bình tôi cũng đã đổi từ lâu rồi!
Savanna:
Ơ...!
Monica:
Cô tưởng chút trò vặt vãnh của một đầu bếp nhỏ như cô là có thể lừa được tôi sao?
Monica:
Xem ra cô không chỉ là đầu bếp tầm thường, mà ngay cả làm người xấu cũng không đạt. Tầm thường đến mức cả đời cũng không làm được việc gì ra hồn!
Savanna:
Đến chuyện nhỏ nhặt cuối cùng này... mà mình cũng không làm nổi sao?
Monica:
Tôi nói này, hay kiếp sau cô đi làm diễn viên hài đi? Chưa biết chừng sẽ hợp với cô hơn đấy. Hah, nhưng bây giờ vở kịch muốn xem cũng đã hết rồi...
Monica:
Vốn dĩ tôi còn muốn để cô thay tôi dò đường trong di tích, nhưng nếu đã không muốn phối hợp thì kết thúc tại đây đi!
Escoffier:
Dừng tay!
Paimon:
Monica! Cô đã bị bao vây rồi!
Savanna:
Escoffier...?
Monica:
...Chậc! Xem ra vẫn phải mời cô đi cùng tôi thêm một lúc nữa rồi!
Savanna:
Cô... Á!
Monica:
Biết điều thì đừng có tới đây!
Monica:
Escoffier... Nhà Lữ Hành... Hừ, tôi không đánh lại các người, nhưng giết chết cô đầu bếp nhỏ này thì dễ như trở bàn tay đấy!
Escoffier:
Monica... Rốt cuộc cô định làm gì? Vì một quyển công thức nấu ăn mà làm đến mức này sao!?
Monica:
Một quyển công thức? Hừ... Haha! Cô cho rằng tôi cũng như các người, nấu ăn đến mức mụ mị sao?
Monica:
Bí mật khiến Modeste được xem là thiên tài, giá trị thật sự của Bánh Kem Debord... đều được giấu trong di tích này!
Escoffier:
...Modeste? Bánh Kem Debord? Cô đang nói nhảm gì vậy!
Monica:
...Bánh Kem Debord đã là gì chứ? "Gia vị" đến từ di tích này mới là kho báu đấy!
Monica:
Hai người kia cũng chẳng được thông minh. Trong tay sở hữu kho báu bí mật của Remuria mà lại đem đi làm chiếc Bánh Kem Debord gì đó!
Monica:
Món ăn khiến người ta phấn chấn và nhạy bén bất thường... Sao có thể là "gia vị" gì gì đó chứ. Rõ ràng là một loại thuốc bí mật!
Monica:
Tôi đã điều tra rõ ràng rồi, đó là loại thuốc mà Remuria đã chuẩn bị cho chiến tranh! Bán nó cho Đạo Bảo Đoàn hay Fatui mới là cách làm đúng đắn để phát tài!
Escoffier:
Còn nói chúng tôi là kẻ điên sao? Tôi thấy cô mới là điên đấy...!
Monica:
Hừ, đợi tôi lấy được kho báu của Remuria rồi cô sẽ biết ai là mới là kẻ ngốc...!
Paimon:
Ối... Tiếng động gì vậy!?
Escoffier:
Khụ... Không ngờ cô lại dùng thuốc nổ trong di tích dưới đáy biển như vậy... Cô không sợ nơi này sập xuống sao!
Paimon:
Ối... Cả Savanna cũng không thấy nữa!
Escoffier:
E là bị Monica ép đi rồi... Đúng là hèn hạ mà! Biết không đánh lại nên bắt đầu dùng thủ đoạn này!
Paimon:
Đúng vậy, dù cô ta có lấy được kho báu gì đó... thì cũng phải dựa vào con tin để thoát thân. Vậy chắc sẽ không làm hại Savanna đâu nhỉ?
Escoffier:
Hmm... Cũng đúng. Con đường phía trước hình như không đi tiếp được nữa... Chúng ta tìm đường khác đi.
Tìm đường gần đó để tiến lên phía trước
Escoffier:
Dưới nước có vẻ rất sâu, liệu có thông đến nơi khác không?
Tiếp tục tiến sâu vào trong
Paimon:
Trong di tích còn có Ma Tượng biết cử động nữa à!?
Escoffier:
Chưa biết chừng là do chấn động lúc nãy mà thức tỉnh... Mau chóng xử lý nó nào!
Chế biến món ăn cho Hải Thú Bồng Bềnh
Escoffier:
Lại là cánh cửa kiểu này? ...Xem ra vẫn phải cho khách ở đây ăn no thì mới có thể đi qua rồi.
Escoffier:
Ồ? Xem ra nó rất thích vị của Hoa Romaritime nhỉ.
Escoffier:
Thì ra Lumitoile còn có thể xử lý như vậy, ừm... phải ghi lại...
Mượn đường nước để vận chuyển món ăn
Escoffier:
Hoa Romaritime... Lumitoile... Dường như đã mở ra cánh cổng mới rồi!
Paimon:
Cô... cô đang nói đến cánh cửa chặn đường phía trước phải không?
Tiếp tục tiến sâu vào trong
Escoffier:
...Kỳ lạ, những thứ này trông không giống phong cách của Remuria. Ngược lại giống Fontaine gần trăm năm trước hơn.
Paimon:
Trăm năm trước... A! Không lẽ là nơi nghỉ chân của Modeste và Savelli sao?
Escoffier:
Nhìn quy mô này, chắc là không đủ để hai người họ nghỉ ngơi đâu... Có lẽ sau chuyến mạo hiểm đầu tiên, một trong hai người họ đã một mình quay lại đây chăng?
Escoffier:
Hửm? Có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Paimon:
Hihi, kinh nghiệm mạo hiểm của chúng tôi cũng phong phú như kinh nghiệm nấu ăn của cô đó! Cứ tin ở tôi!
Nhà Lữ Hành:
Chủ yếu là kinh nghiệm của tôi.
Paimon:
Ừm... Ít nhất thì tôi cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc mở rương và tìm báu vật mà?
Nhà Lữ Hành:
Tìm thấy rồi, ở đây.
Paimon:
...Này! Ít nhất cũng phải cho tôi cơ hội lục lọi để thể hiện chút chứ!
Escoffier:
Đúng là có thật... Nhà mạo hiểm mà đam mê viết nhật ký đến vậy sao? Tôi cũng vừa nấu vừa ghi chép, còn tưởng chỉ có tôi làm vậy đấy...
Paimon:
Khụ... Tóm lại, bây giờ hãy xem thử xem người từng đến đây rốt cuộc là ai nào!
???:
...Đã nhiều năm rồi kể từ lần trước đến đây.
???:
Mọi thứ dưới đáy biển không hề thay đổi, giống hệt như mấy ngàn năm trước vậy.
???:
Nhưng phía trên mặt biển... lại có quá nhiều chuyện xảy ra.
Savelli:
Kho báu Remuria... chí ít thì chúng tôi từng gọi nó như vậy... Đúng là giống như Modeste dự đoán, nó khiến cho Bánh Kem Debord trở nên thật đặc biệt...
Savelli:
Số lượng báu vật còn lại đã giới hạn sản lượng bánh kem, nhưng việc bán giới hạn ngược lại đã tăng độ nổi tiếng của nó... Tất cả đều giống như những gì Modeste dự đoán.
Savelli:
Còn tôi, người đã nhiều lần phản đối, chẳng mấy chốc đã bị xem như kẻ tầm thường...
Savelli:
Dù Modeste đã an ủi tôi vô số lần, nhưng tôi biết rõ, người mà tôi cho rằng mình không xứng đứng bên cạnh anh ta nhất chính là bản thân tôi...
Savelli:
Chúng tôi ngày càng ít chuyện để nói với nhau, số lần gặp nhau cũng ngày một ít. Đúng vậy, anh ta đã có bạn bè mới, sự nghiệp mới. Sao tôi phải tự chuốc lấy buồn bực chứ?
Savelli:
Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, đợi khi tôi làm ra một tác phẩm không thua kém anh ta, tôi sẽ có thể đứng trước mặt anh ta mà không còn cảm thấy tự ti nữa chăng?
Savelli:
Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, chờ đến lúc tôi hoàn toàn quên đi sự tự tôn nhàm chán này, tôi vẫn có thể vui vẻ hỏi anh ta: "Hay là bắt đầu một chuyến mạo hiểm vô vị nữa nhé?"
Savelli:
Đáng tiếc... đã không còn ngày đó nữa rồi.
Paimon:
Là Savelli! Giọng điệu này... Là sau khi Modeste chết rồi mới quay lại đây ư?
Escoffier:
Lẽ nào truyền thuyết là thật? Hai người họ... thật sự đã phát hiện ra loại gia vị tuyệt mật đặc biệt và tạo ra công thức bí mật ban đầu của Bánh Kem Debord ở đây sao?
Paimon:
Vậy, vậy còn nguyên nhân cái chết của Modeste thì sao? Chẳng lẽ có liên quan đến Savelli thật ư?
Nhà Lữ Hành:
Đọc tiếp đi...
Savelli:
Mùi vị của Bánh Kem Debord đã thay đổi... Mặc dù người xung quanh nói rằng họ không nếm ra được, nhưng Modeste vô cùng chắc chắn về điều đó.
Savelli:
Một người luôn yêu cầu sự hoàn hảo, không thể chấp nhận bất kỳ vết xước nào. Anh ta ngay lập tức ngừng bán Bánh Kem Debord, tự nhốt mình trong bếp nghiên cứu suốt ngày đêm.
Savelli:
Nhưng anh ta chế biến hết và nếm thử hết lần này đến lần khác, thì lại càng ngày càng xa rời hương vị ban đầu...
Savelli:
Cho đến khi không còn nếm được cà phê có vị đắng hay ngọt nữa, anh ta mới phát hiện ra, thứ thay đổi không phải là Bánh Kem Debord, mà là vị giác của anh ta.
Savelli:
Kho báu Remuria đã mang đến cho con người trải nghiệm cực độ, kích thích các giác quan của họ, khiến tinh thần của họ trở nên phấn chấn, nhưng đồng thời cũng đang dần cướp đi tri giác của họ!
Savelli:
Đúng vậy, Remuria xem cơ thể bằng xương bằng thịt như một gánh nặng, làm sao có thể quan tâm đến sự tồn tại của khát vọng ăn uống chứ? Nhưng chúng tôi đã phát hiện quá muộn, quá muộn rồi...
Savelli:
Trong vô số lần thí nghiệm, Modeste đã dùng hết kho báu mà chúng tôi mang về... Tất cả đã dùng trên người anh ta.
Savelli:
Một đầu bếp được gọi là thiên tài, nhưng mãi mãi mất đi vị giác... Trong cơn tuyệt vọng, anh ta đã lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình.
Savelli:
Còn tôi lúc đó, đã dần xa cách với anh ta, không kịp ngăn cản hay khuyên nhủ, càng không kịp đưa tiễn.
Savelli:
Nhưng di thư cuối cùng của anh ta... lại là gửi cho tôi.
Paimon:
Kho báu Remuria... Quả thực giống như Monica đã điều tra ra. Đó là một loại thuốc!
Escoffier:
Thì ra Modeste đã tự kết thúc cuộc đời mình... Vậy tại sao lại có tin đồn nói rằng là do Savelli hại chứ?
Escoffier:
Về chuyện kho báu, trong bí điển và lịch sử đều không được ghi chép lại... Hay là... đã bị ai đó cố ý xóa đi sao?
Savelli:
...Modeste đã kể lại tất cả cho tôi trong di thư. Thiên tài cũng sẽ thất bại, còn là một thất bại đau đớn như vậy...
Savelli:
Anh ta muốn tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi đọc sao? Hay là muốn tôi công khai ra sự nguy hiểm của Bánh Kem Debord? Chứng minh rằng tôi mới là người đoán đúng?
Savelli:
Nếu một thiên tài bị tác phẩm thành danh của mình tước đi sinh mạng, thì danh hiệu thiên tài, tương lai của Khách Sạn Debord đều sẽ trở thành trò cười chăng?
Savelli:
Người đời sẽ nhìn nhận anh ta thế nào? Sẽ nhìn nhận ra sao về tất cả những gì chúng tôi tạo ra? Có lẽ còn tệ hại hơn cả những gì tôi từng đối mặt...
Savelli:
...Vì thế, tôi sẽ không để mọi thứ xảy ra.
Savelli:
Dù cho hủy đi số ghi chép của anh ta để lại, khiến cho ký ức của chúng ta trở nên không hoàn chỉnh...
Savelli:
Dù có bị người thân của anh ta nghi ngờ, rằng tôi đang phá hủy chứng cứ tội ác gây bất lợi cho mình...
Savelli:
Cho dù có tin đồn rằng tôi ghen tị với anh ta vì danh hiệu thiên tài...!
Escoffier:
...Và những chứng cứ ở dưới đáy biển này nữa...
Nhà Lữ Hành:
Không ổn... Phải mau chóng đuổi theo Monica!
Paimon:
Hả? Sao thế? Lúc trước không phải nói Savanna vẫn đang an toàn sao?
Escoffier:
Không... Nếu Monica phát hiện ra tình trạng hiện tại của kho báu... Ai biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì chứ!
Ngăn cản Monica
Monica:
Kho báu của Remuria... Cuối cùng cũng tìm được rồi!
Monica:
Haha! Savelli, có tính toán thế nào thì ông cũng không ngờ được rằng trong tay đứa con của Modeste lại có mảnh ghi chép còn sót lại!
Monica:
Haha... Vẫn phải cảm ơn cô đã giành lại được bản gốc bí điển, giúp tôi thu thập đủ mảnh ghép cuối cùng, nên tôi mới có thể tìm ra được nơi này...
Monica:
Kho báu trong truyền thuyết này... là thứ mà Remuria có thể khiến binh sĩ dưới trướng nhạy bén bất thường và bất khả chiến bại!
Monica:
...
Monica:
Không có gì cả...?
Monica:
...KHÔNG CÓ GÌ CẢ?!
Escoffier:
Monica... Đáng ghét! Vẫn chậm một bước!
Paimon:
Escoffier... Cái hũ kia là?
Escoffier:
Vì để che giấu sự thật về kho báu, cũng như để chúng không thể làm hại con người hiện tại nữa...
Escoffier:
Savelli đã... đích thân đến đây tiêu hủy mọi thứ!
Monica:
Sao có thể chứ? Mình đã vất vả điều tra nhiều năm như vậy, đã lập ra nhiều kế hoạch thế này...
Monica:
Kết quả chỉ đổi lại được một cái hũ rỗng thôi sao!?
Escoffier:
Monica! Đừng kích động! Di tích này khắp nơi đều là nguy hiểm...
Monica:
Biến đi!
Monica tức giận, ném lọ rỗng đi, nhưng vô tình kích hoạt cơ quan phòng thủ trong di tích...
Cấm Vệ Ma Tượng:
Thần Vương... vạn tuế!
Cấm Vệ Ma Tượng:
Man tộc... Chịu chết đi!
Monica:
Aah... Aaaah!!!
Đánh bại Cấm Vệ Ma Tượng
Escoffier:
...Tên điên này! Tự gây rắc rối rồi còn liên lụy đến người khác!
Escoffier:
Hết cách rồi. Nhà Lữ Hành, giải quyết đám người đá này trước đã!
Thoát khỏi di tích
Paimon:
Ối, tòa di tích đang sập xuống sao!?
Paimon:
...Dù là lý do gì thì cũng có sự tham gia của Monica cả!
Paimon:
Đừng nói nhiều nữa! Mau chạy ra ngoài thôi! Nhà Lữ Hành, Escoffier...
Escoffier:
Được! Tôi sẽ... Hửm?
Monica:
Đừng hòng bỏ đi! Hừ... Tôi không được như ý, thì các người cũng đừng mơ sống tốt!
Monica:
Haha, không ngờ cuộc đời không thành tựu của tôi, đến cuối cùng cũng có thể kéo theo một thiên tài khác... Cũng xứng đáng đấy chứ!
Escoffier:
...Đồ điên!
???:
Hyah!
Monica đang định bắn Escoffier, Savanna ở bên cạnh đột nhiên tỉnh lại, nhặt lọ vỡ ở gần đó ném về phía Monica...
Monica:
...S—Savanna?
Monica:
Cô tỉnh lại... từ lúc nào...
Savanna:
Phù... Hộc...
Savanna:
Xem ra, kẻ tầm thường như tôi ít ra cũng làm được một việc rồi.
Escoffier:
Nhà Lữ Hành... Được!
Monica:
...
Nói chuyện với mọi người
Savanna:
Khụ... Khụ khụ!
Alphonse:
Bếp trưởng Escoffier! Bếp trưởng Savanna!
Vaneigem:
Nhà Lữ Hành! Cả Paimon nữa!
Paimon:
Vaneigem? Mọi người cũng đến rồi sao...?
Gaspard:
Haiz, chúng tôi không thể ngồi yên nhìn Escoffier và Nhà Lữ Hành đối mặt với nguy hiểm, còn mình thì ở trong khách sạn không làm gì, phải không nào?
Alphonse:
Mặc dù theo kết quả thì chúng tôi cũng chỉ có thể ở đây đợi mọi người trở về thôi... Haha.
Savanna:
Tôi... hoàn toàn không xứng để có nhiều người tới cứu như vậy... Tôi không xứng đáng để làm bếp trưởng...
Savanna:
Tôi hại Escoffier phải từ chức... Lại không thể làm ra tác phẩm của Escoffier... Bị Monica giật dây đến mức suýt mất mạng, khiến cho nhà bếp tràn đầy sự bất mãn...
Savanna:
Escoffier, xin hãy quay về đi! Tôi... thật sự không đáng để cô nhường lại vị trí...!
Escoffier:
Vậy là... những lời tôi đã nói với cô khi từ chức, cô không nghe lọt được câu nào hết đúng không?
Savanna:
Hả? Lúc đó trong lòng tôi rối tung... toàn nghĩ tới chuyện Lumiline... Cô đã nói gì vậy?
Escoffier:
Thôi, không quan trọng nữa... Dù sao thì tôi cũng không phải từ chức vì cô đâu... Huống hồ cô cũng không tệ như bản thân nghĩ.
Escoffier:
Nếu không thì sao họ lại đợi cô ở đây chứ?
Alphonse:
Đúng vậy! Tuy bếp trưởng Savanna luôn bắt lỗi chúng tôi, bắt chúng tôi làm lại... Nhưng để kịp thời lên món và đáp ứng nhu cầu của khách... cô cũng phải tự mình làm để kịp tiến độ!
Gaspard:
Thời gian đầu sau khi bếp trưởng Escoffier rời đi... Nếu không có Savanna thì chúng tôi cũng không thể chống chịu được trong lúc khó khăn đó...
Vaneigem:
Bây giờ những vị khách đó biết người đảm nhiệm vị trí bếp trưởng là cô, nhưng vẫn lựa chọn Khách Sạn Debord, đây chẳng phải cũng là sự khẳng định dành cho cô sao?
Vaneigem:
Chúng ta đều là người phàm, ai mà không phạm lỗi chứ? Sau khi phạm lỗi vẫn có thể mạnh dạn sửa sai, đó mới là cách sống của người phàm.
Savanna:
Không... Dù như vậy đi nữa thì những chuyện mà tôi đã làm với Firmin và Escoffier... cũng đều không thể tha thứ!
Alphonse:
Chuyện này... Bếp trưởng, cô xem thử xem ai cũng đến rồi này.
Firmin:
...Bếp trưởng Savanna, đã lâu không gặp.
Savanna:
Firmin? Tôi...
Savanna:
Xin lỗi, tôi... không nên tạo áp lực lớn cho anh như vậy, càng không nên từ chối gặp anh sau khi xảy ra chuyện...
Savanna:
Nhưng... bây giờ nói những điều này thì đã muộn rồi nhỉ? Tôi nghe nói bây giờ đến con dao trong bếp anh cũng...
Firmin:
À... Tôi sắp cầm nó lên được rồi.
Savanna:
...Hả?
Vaneigem:
Chúng tôi cứ tưởng đó là vấn đề tâm lý đơn thuần, nhưng khi bức thư đe dọa vừa bị lộ ra thì Firmin đã nghĩ ngay đến... loại trà mà Monica đã đưa cho anh ấy vào ban đêm.
Vaneigem:
Thực ra chất pha lẫn trong đó chính là Lumiline.
Paimon:
Lumiline... là thứ có thể làm rối loạn thần kinh của con người...
Vaneigem:
Đúng vậy. Nếu nạp vào quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tri giác. Tuy nhiên, tính toán kỹ liều lượng và thời gian thì sẽ kiểm soát được mức độ ảnh hưởng...
Vaneigem:
Ví dụ như làm cho tính tình con người thay đổi, trở nên yếu đuối hơn hoặc nóng nảy hơn...
Escoffier:
Khó trách sao anh lại yếu đuối hơn trước nhiều...
Firmin:
Haha... Chúng tôi đã hỏi qua những người bạn ở Viện Khoa Học Fontaine rồi, liều lượng này không quá nguy hiểm, họ sẽ sớm chữa khỏi cho tôi.
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ trông anh có vẻ tự tin hơn nhiều rồi đấy.
Firmin:
Hah, trong lòng sau khi có hy vọng rồi thì tự nhiên sẽ như vậy thôi nhỉ?
Vaneigem:
Hơn nữa, Monica... có lẽ không chỉ ra tay với một mình Firmin.
Savanna:
Ý ngài là... tôi sao?
Paimon:
Ối... Vậy nên Savanna mới đột nhiên trở nên nóng nảy phải không?
Escoffier:
Hừm, vậy cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Lumiline được. Thứ đó cùng lắm chỉ là dạng hợp chất phóng đại, đồ ngon sẽ càng ngon hơn, đồ khó nuốt sẽ càng khó nuốt hơn...
Escoffier:
...Cho nên, việc cần kiểm điểm và xin lỗi thì vẫn không được để sót bất kỳ cái nào cả.
Savanna:
...
Savanna:
...Ừm.
Savanna:
...Nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu: Bánh Kem Debord do tôi làm tại sao lại có mùi vị khác với cô vậy?
Savanna:
Lẽ nào... thật sự là do... tôi không phải thiên tài sao...
Escoffier:
...
Escoffier:
...Vì bộ phận làm nóng trong lò nướng của cô có vấn đề rồi, đồ ngốc.
Savanna:
Hả?
Paimon:
Hả?
Nhà Lữ Hành:
...Chỉ vậy thôi à?
Escoffier:
Trong lúc thi đấu, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Sau đó tôi kiểm tra lại thì quả nhiên đúng là máy móc có vấn đề... Nhiệt độ thực tế thấp hơn nửa độ so với thiết lập.
Escoffier:
Tất cả lò nướng trong nhà hàng đều giống nhau... Lúc đó tôi còn chưa hiểu tại sao, bây giờ nghĩ lại thì chắc là Monica đã gài bẫy cô rồi.
Escoffier:
Nếu hôm thi đấu bánh kem của chúng ta có thể ra lò như bình thường, có lẽ tôi sẽ phát hiện ra vấn đề của cả hai... Chỉ tiếc là mọi chuyện đã bị Monica làm hỏng hết.
Savanna:
Không...
Savanna:
Cùng một vấn đề, cô có thể phát hiện ra nguyên nhân, còn tôi thì không...
Savanna:
...Như vậy cũng là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường mà, đúng không?
Escoffier:
Ôi, được rồi! Đừng có diễn vai nữ chính trong vở kịch bi thương ở đây nữa! Sao cô không nghĩ xem, công thức này là do ai đã cải tiến ra chứ?
Escoffier:
Để làm được món này, tôi đã mất tận ba năm! Tôi hiểu rõ hơn cô không phải là chuyện đương nhiên sao?
Escoffier:
Cô làm bếp trưởng đã bao lâu chứ? Có được nửa năm không? Mới thất bại có mấy trăm lần mà đã muốn đổ hết mọi chuyện cho từ "thiên tài" sao?
Escoffier:
Cô biết tôi đã thất bại bao nhiêu lần và đã mất bao lâu mới điều chỉnh được bảng công thức vừa ý không?
Escoffier:
Dù là thiên tài hay người thường, Modeste hay Savelli... thì đều sẽ phạm sai lầm mà đúng không?
Escoffier:
Chỉ có người sai mà không biết rút kinh nghiệm, cứ thế đâm đầu vào ngõ cụt... thì đó mới là kẻ tầm thường thực sự!
Escoffier:
Lẽ nào cô đã quên hết những gì ngày trước tôi từng dạy cô rồi sao?! Tôi không nhớ là mình đã giao Khách Sạn Debord cho người như vậy đấy!
Savanna:
Tôi...
Savanna:
...Tôi không quên, tôi sẽ không bao giờ quên.
Alphonse:
Ahh... Thế mới là bếp trưởng chứ!
Vaneigem:
Xem ra... Khách Sạn Debord cũng không cần phải đổi bếp trưởng nữa rồi.
Paimon:
Phù... Lâu lắm rồi mới thấy một kết cục trọn vẹn như vậy... Mọi người đều rất hài lòng đấy!
Escoffier:
Hừm... Vậy bây giờ đã phấn chấn lên rồi chứ?
Savanna:
Ừm... May mà có cô... à không, nhờ có mọi người.
Paimon:
Hì hì, hai người họ cuối cùng cũng bỏ qua được mọi hiềm khích rồi.
Escoffier:
Tốt lắm, nếu đã phấn chấn lại rồi...
Escoffier:
Vậy thì tính đến chuyện cô gian lận trong trận đấu lần trước đi! Bây giờ hãy đấu lại cho tôi!
Paimon & Alphonse & Gaspard:
...Hả?
Savanna:
Tôi, chuyện đó... Ừm?
Alphonse:
Nhưng, nhưng khi đó bếp trưởng bị ép buộc mà nhỉ?
Vaneigem:
Đúng, đúng vậy... Hơn nữa cô ấy vừa mới lấy lại tinh thần, mọi người cũng vừa mới thoát hiểm... Đấu lại... Bây giờ sao? Có thật không thế?
Escoffier:
Chỉ vì lý do này thôi sao? Trận đấu giữa bếp trưởng với nhau không thể để những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng được!
Escoffier:
Bây giờ cô đã cầm được dụng cụ làm bếp rồi đúng không? Vậy thì đấu lại cho tôi! Ngay bây giờ! Ngay lập tức!
Paimon:
Này! Cô vẫn chưa buông bỏ chuyện phân thắng bại đúng không!
movie
Cuộc thi nấu ăn lần thứ hai bắt đầu. Escoffier dùng hết sức, bạn và Paimon cũng hỗ trợ hết mình. Một chiếc Bánh Kem Debord được nướng hoàn hảo, ban giám khảo đánh giá rất cao, đều cảm thấy xúc động trước mùi vị tuyệt hảo này.
Đứng trước các bạn, Savanna dường như không muốn trình bày tác phẩm của mình nữa, nhưng Escoffier lúc này đã đem đến sự khích lệ vừa đúng lúc...
Chào tạm biệt Escoffier
Paimon:
...Kết quả không ngoài dự đoán, Escoffier đã thắng áp đảo!
Escoffier:
Hừm, kết quả như vậy là lẽ đương nhiên, không đáng nhắc đến.
Nhà Lữ Hành:
(Cái đuôi đó... trông có vẻ rất vui nhỉ.)
Paimon:
Cũng phải... Mặc dù Savanna đã thua, nhưng sắc mặt cô ấy đã tươi hơn trước rồi!
Escoffier:
...
Escoffier:
Khụ, nói đến đâu rồi nhỉ, về chuyện lần này, các vị còn câu hỏi gì không?
Escoffier:
Hửm... Tôi còn tưởng Navia đã nói với các vị rồi chứ. Tính ra thì khi tôi nghỉ việc cũng đã nói với Savanna rồi, tiếc là cô ấy nghe không lọt.
Escoffier:
Thực ra tôi rời khỏi Khách Sạn Debord, một phần là vì chuyện Lumiline, phần còn lại là vì Khách Sạn Debord đã không cần đến tôi cũng đã có thể tiếp tục phát triển rồi...
Escoffier:
...Và tôi cũng tính rời khỏi Khách Sạn Debord, đi tìm thêm cơ hội mới để trau dồi nhiều hơn.
Paimon:
...Cơ hội mới để trau dồi nhiều hơn?
Escoffier:
Ừm... Dạo trước tôi có quen biết một người cùng nghề đến từ Liyue. Tôi đã thấy được muôn vàn khả năng từ cô ấy...
Escoffier:
Cô ấy có cả tinh thần khám phá như Modeste và Savelli năm đó nữa! Những loại nguyên liệu như Dịch Slime... Đuôi Rồng Đất...
Escoffier:
Trên đời này còn rất nhiều hương vị, ẩn chứa trong những thứ mà thường ngày chúng ta sẽ không xem đó là nguyên liệu nấu nướng đấy...
Escoffier:
Ví dụ như... Hoa Romaritime mà lần này cậu nhìn thấy dưới đáy biển chính là một trong số đó. Tôi đã sử dụng nó trong trận đấu ban nãy, cậu có nếm ra được không?
Paimon:
Hả!? Tôi hoàn toàn không chú ý đến đấy!
Escoffier:
Haha... Bộ môn ẩm thực này có một nửa là phân tích công thức của người đi trước đấy. Tại sao chúng lại ngon, là nguyên liệu nào đang phát huy tác dụng của nó.
Escoffier:
Nửa còn lại là không nên tiếp tục bị giới hạn trong nhà bếp truyền thống, mà phải đi tìm thêm... nhiều khả năng hơn nữa!
Paimon:
Hmm... Đột nhiên tôi có chút không dám ăn đồ của cô nấu rồi đó...
Escoffier:
Haha, yên tâm đi, giờ cũng không phải như thời của Modeste nữa đâu. Món ăn có chứa chất gây hại hay không đều sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng.
Escoffier:
Đây là công thức "Bánh Kem Debord Nhỏ - Cải Tiến". Cậu hãy cầm lấy nhé. Tôi đã điều chỉnh theo nhu cầu thám hiểm của các vị rồi, nhớ phải góp ý cho tôi đó!
Paimon:
Được rồi... Vậy sau này cô có còn quay lại Khách Sạn Debord không?
Escoffier:
Đương nhiên! Tôi cũng đã hứa với Vaneigem rồi, tôi sẽ thỉnh thoảng quay về đây để đảm bảo trình độ nấu nướng của Khách Sạn Debord không bị tuột dốc nghiêm trọng.
Nhà Lữ Hành:
(Sau này Savanna phải cẩn thận rồi đây...)
Paimon:
Nhưng mà, tôi vẫn thấy hơi tiếc. Cuối cùng chúng ta cũng không thể thấy được kho báu của Remuria...
Paimon:
Bánh Kem Debord ban đầu được đồn đại đến mức thần thánh như vậy... Cho nên Monica mới mải mê chìm đắm trong giấc mơ đẹp của riêng mình, đúng không?
Paimon:
Vừa điều tra thu thập ghi chép của Modeste, lại vừa nằm vùng trong Khách Sạn Debord... Cuối cùng lại công cốc...
Escoffier:
Chuyện đó à... Thực ra thì theo trải nghiệm của Modeste và cả môi trường của vùng biển đó, đại khái thì tôi cũng có thể phân tích ra được rồi...
Escoffier:
Kho báu của Remuria chính là Lumiline mà người Remuria đã trích xuất từ Lumitoile.
Paimon:
Hả!? Vậy... Bánh Kem Debord năm đó, sao có thể được thổi phồng như vậy chứ?!
Escoffier:
Dù sao thì ở thời đại đó, đến cả kỹ thuật tinh chế đường cũng chưa thuần thục mà. Không cần nói đến đồ ngọt, chỉ cần kích thích vị giác một chút thôi là đã được xem như báu vật quý hiếm rồi.
Escoffier:
Còn về bản thân Lumiline... ở thời cổ đại thì còn chút giá trị. Nhưng đến thời kỳ hiện đại, nó đã được Viện Khoa Học Fontaine phân tích kỹ lưỡng hết rồi.
Escoffier:
Cho dù không bị Savelli phá hủy, thì e là cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu.
Paimon:
Chẳng lẽ trong khu di tích đó... thật sự không có thứ gì đáng giá sao!
Paimon:
Tôi bắt đầu đồng cảm với Monica rồi đấy... Phải trả giá đắt như vậy, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này...
Navia:
Này!
Escoffier:
Hửm? Navia?
Navia:
Mọi... mọi người vừa ra khỏi di tích dưới đáy biển đó phải không? Đã đọc được cái này chưa!
Navia:
Mọi người có từng nhìn thấy cái này không? "Chiếc hũ hoa lệ từ hàng ngàn năm trước trong di tích bí ẩn của Remuria đã được khai quật rồi!"
Navia:
Các chuyên gia đánh giá rằng nó vừa có giá trị nghệ thuật lớn, lại vừa có ý nghĩa lịch sử... Định giá nó có thể lên tới hàng trăm triệu Mora đó!
Paimon:
Đây là... Cái hũ đựng kho báu đó sao?!
Navia:
Chỉ là không biết đã bị ai đập vỡ mất rồi! Haiz, thật là đáng tiếc mà!