arrow_back 原神 クエスト
Loài Nấm Diệu Kỳ - Màn 3

Hơi Nấm Giữa Đồng Ruộng


Hiền Giả Tối Cao
Chớp mắt đã đến ngày Đại Chiến Yến Tiệc, các bạn quyết định đến khiêu chiến.
Đến hội trường "Đại Chiến Yến Tiệc"
Iansan:
Ồ, các vị đến rồi à! Chào mừng!
Acatl:
Đã lâu không gặp, khi nghe Varesa nói các vị định tham gia Đại Chiến Yến Tiệc, tôi đã thấy rất bất ngờ đấy.
Acatl:
Xem ra cuối cùng Varesa cũng gặp phải một đối thủ mạnh mẽ rồi.
Varesa:
A... Cũng không đến nỗi, cũng không lợi hại đến vậy đâu mà...
Paimon:
Hửm? Có vẻ như cô vẫn chưa tỉnh ngủ nhỉ?
Varesa:
Đói bụng rồi, tôi để bụng đói đến đây đó... Muốn thi đấu thì phải để bụng đói...
Acatl:
Đợi thêm chút nữa nhé Varesa. Atolli đang tất bật chuẩn bị rồi, sẽ bắt đầu sớm thôi.
Varesa:
Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ chờ thêm một lúc...
Acatl:
À, theo quy tắc, nếu người tham gia Đại Chiến Yến Tiệc không hoàn thành khiêu chiến thì phải chi trả tiền ăn như bình thường.
Acatl:
Nhưng khi nghe nói các vị sẽ tham gia thì tôi đã bàn bạc với Atolli, kết quả là sẽ miễn trừ hoàn toàn khoản chi phí này của các vị!
Paimon:
Hả? Cũng có nghĩa là có thể ăn miễn phí sao?!
Paimon:
Tốt quá, như vậy cho dù ăn không hết thì cũng có thể yên tâm đóng gói mang đi rồi.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn đã chiêu đãi.
Acatl:
Đừng khách sáo, so với những gì hai vị đã làm cho Natlan thì đây chẳng là gì cả. Cứ xem như đây là tấm lòng của chúng tôi đi.
Acatl:
Khi Vực Sâu xâm lấn, mặc dù ma vật xuất hiện ở Cộng Đồng Trù Phú không nhiều, nhưng núi lửa đột nhiên hoạt động mạnh mẽ một cách bất thường.
Acatl:
Là "người canh giữ Tollan", chúng tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, vì vậy chúng tôi đã lập tức phái tiểu đội tiến lên đỉnh núi.
Acatl:
Varesa cũng là một thành viên quan trọng trong đó.
Acatl:
Varesa?
Varesa:
Hả... À, đúng vậy, có tôi, có tôi. Lúc đó, tôi đã mang theo rất nhiều Bánh Quy Saurus... À, không đúng, không phải chuyện này...
Varesa:
Trên đỉnh núi có Khối U Vực Sâu, nó không chỉ triệu hồi ma vật, mà còn có thể khiến dung nham hoạt động.
Varesa:
Cũng may sau đó nhờ sự giúp đỡ của Hỏa Thần đại nhân mà chúng tôi đã phá vỡ được thứ đó.
Iansan:
Bây giờ nghĩ lại, đây cũng là kế hoạch của Vực Sâu. Chỉ cần ngăn chặn Cộng Đồng Trù Phú thì xung quanh đấu trường sẽ không thể nhận được chi viện.
Paimon:
Có lý, những người ở đây đều rất thích tập luyện, chắc chắn cũng chiến đấu rất giỏi... Vực Sâu đúng là quá xảo quyệt mà.
Paimon:
Nhưng mà, "người canh giữ Tollan" là sao vậy?
Acatl:
Hahaha, đây là sứ mệnh được truyền lại từ xưa đến nay của Cộng Đồng Trù Phú.
Acatl:
Ngọn núi lửa này rất quan trọng với chúng tôi, nó không chỉ đem lại tai họa, mà còn có cả cơ hội nữa.
Acatl:
Đất đai màu mỡ, hệ sinh thái đa dạng... Đây đều là những phần thưởng chỉ có thể nhận được khi đón nhận "khiêu chiến".
Iansan:
Đúng vậy, bản thân việc khiêu chiến cũng rất phù hợp với phong cách của người Natlan.
Iansan:
Một khi núi lửa hoạt động bất thường, chúng tôi cũng có thể báo cáo với đấu trường một cách nhanh nhất.
Paimon:
Thì ra là vậy, tôi đã nói mà, chắc không phải chỉ vì trồng ra được hoa màu ngon nên mới ở đây đâu.
Paimon:
Ơ, Varesa đâu? Sao mất tiêu rồi vậy?
Iansan:
Lúc nãy cô ấy đột nhiên rời đi, tôi còn tưởng là có người gọi cô ấy chứ.
Acatl:
Tôi đoán là đã vào bếp rồi, mùi thơm cứ tỏa ra từ hướng đó.
Paimon:
Vậy chúng ta đi tìm cô ấy xem. Cảm giác đói bụng rất khó chịu, tôi vô cùng thấu hiểu.
Iansan:
Vậy chúng ta cùng đi thôi.
Đến nhà bếp xem tình trạng của Varesa
Varesa:
Ôi... Thơm quá...
Varesa:
Sườn nướng thơm lừng, phô mai tan chảy, nấm mọng nước... Ực.
Atolli:
Không hổ danh là Varesa.
Atolli:
Ở trong phòng thôi cũng đã cảm nhận được bên ngoài có gì đó rất khí thế và áp lực rồi, hahaha.
Atolli:
Sắp đến giờ ăn rồi, nhưng còn phải chờ thêm chút nữa. Varesa nếm thử cái này trước nhé.
Varesa:
Mùi thơm này, là canh thịt hầm à? Cảm ơn chú Atolli!
Varesa:
Ực... Ahhhhhh...
Paimon:
Quả nhiên cô đang ở đây, sao không nói trước với chúng tôi thế?
Varesa:
Ồ, là các vị à. Xin lỗi nhé, lúc nãy đầu óc tôi trống rỗng quá.
Varesa:
Không hiểu tại sao mà lại đi đến đây rồi, trên tay còn cầm một bát canh thịt hầm nữa.
Acatl:
Haha, không sao, mọi người ở đây đều biết tại sao mà.
Atolli:
Thật xin lỗi, hôm nay thời gian chuẩn bị có hơi lâu, giờ bắt đầu cũng đành dời lại, để cháu bị đói rồi.
Varesa:
Không sao đâu. Sau khi uống canh thịt ngon như vậy, cháu đã thấy khỏe hơn nhiều rồi.
Paimon:
Hihi, có vẻ như cô đã khôi phục lại như khi chúng ta mới gặp nhau rồi.
Varesa:
Khi đói bụng thì tôi sẽ không thể để tâm được chuyện gì cả. Tôi cũng rất muốn tập trung nghe xem mọi người nói gì, nhưng mà... rất khó.
Iansan:
Điều này rất bình thường, bởi vì thường ngày cô vận động rất nhiều, cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng, cơ thể sẽ cần được bổ sung thêm.
Iansan:
Chắc các vị cũng từng có trải nghiệm tương tự nhỉ? Nếu không ăn gì mà đã vận động thì sẽ cảm thấy chóng mặt và đuối sức.
Paimon:
Cũng đúng, tôi có thể hiểu được.
Varesa:
Vậy Đại Chiến Yến Tiệc còn bao lâu nữa thì mới bắt đầu thế? Cháu đã đợi không nổi nữa rồi.
Atolli:
Đợi một chút, để chú xem thử.
Atolli:
Được rồi! Acatl, triệu tập mọi người và chuẩn bị thi đấu thôi!
Acatl:
Hiểu rồi!
Acatl:
Vậy chúng ta đến hội trường đi, đồ ăn sẽ sớm được mang lên thôi.
Varesa:
Cuối cùng cũng được dùng bữa rồi...
Tham gia "Đại Chiến Yến Tiệc"
Paimon:
Ôi, thơm quá! Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Varesa thà để bụng đói cũng phải đợi đến bữa ăn này rồi!
Paimon:
Đúng vậy... Tôi cảm thấy hai chúng ta miễn cưỡng lắm cũng chỉ ăn hết một phần thôi. Còn mỗi người ăn một phần thì...
Varesa:
Cháu bắt đầu ăn đây, cảm ơn chú Atolli!
Paimon:
Ối?! Khoan đã, phần của Varesa, rõ ràng là có sự khác biệt!
Acatl:
Hahaha, lúc trước quên nói với các vị, Đại Chiến Yến Tiệc này chia thành hai cấp độ, "cấp độ thường" và "cấp độ Varesa".
Acatl:
Người tham gia lần đầu chỉ có thể tham gia "cấp độ thường", hoàn thành khiêu chiến mới có thể thử "cấp độ Varesa".
Acatl:
Sở dĩ được đặt theo tên của Varesa, cũng là bởi vì hiện tại chỉ có Varesa từng hoàn thành khẩu phần này.
Paimon:
Hả, khoa trương quá rồi đó... Không ngờ lại mở riêng một cấp độ dành cho cô ấy.
Acatl:
Đúng vậy, nếu để người bình thường so tài với Varesa ở cùng một cấp độ thì quán quân chắc chắn sẽ là Varesa. Cuộc thi như vậy thì còn gì hấp dẫn nữa chứ?
Acatl:
Nếu nói đến người gần hoàn thành được cấp Varesa nhất, thì tôi nghĩ chắc là Hỏa Thần Mavuika.
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy cũng từng đến khiêu chiến sao?
Acatl:
Đúng vậy. Đối với cô ấy thì thử thách bình thường khá dễ dàng, nhưng khẩu phần của cấp độ Varesa vẫn là một thử thách khó khăn.
Acatl:
Nghe nói cô ấy vốn muốn điều tra xem tại sao mỗi lần vào đêm trước Nghi Lễ Hành Hương, Varesa đều có thể ăn hết lượng thức ăn của mấy chục người ở Nhà Trọ Mệt Mỏi.
Acatl:
Nhân viên của Phòng Quản Lý cho rằng hóa đơn này có điều gì đó bất thường, là nhân viên của Nhà Trọ Mệt Mỏi tính toán sai, hay là để báo cáo sổ sách giả...
Acatl:
Nhưng sau khi đại nhân Mavuika nhìn thấy khẩu phần ăn của Varesa thì mọi hiểu lầm đều đã được hóa giải.
Paimon:
Woa... Vậy thật đúng là...
Paimon:
Đối với Mavuika mà nói, khẩu phần trước mặt đây vẫn là... "khá dễ dàng" sao?
Paimon:
Đúng vậy, bắt đầu đi! Đây là cuộc chiến đặt cược vinh dự của Paimon!
Paimon:
Ồ! Thịt nướng vừa tới, thơm ngon non mềm, ngon quá đi mất!
Varesa:
Ực, ực, ực!!
Paimon:
Thử cái này đi, 旅人, cái này cũng ngon! Còn cái này nữa...
Varesa:
Ực, ực, ực!!
Paimon:
Cái này cũng... Ợ.
Paimon:
Tôi có một câu hỏi...
Paimon:
Tại sao chúng ta ăn mãi mà thứ trên đĩa cũng không hề vơi bớt đi chút nào vậy...
Paimon:
Tôi, tôi không ăn nổi nữa rồi...
Nhà Lữ Hành:
Còn vinh dự của Paimon thì sao?
Paimon:
Vinh dự của tôi chính là chiến đấu đến phút cuối cùng, nhưng kẻ địch quá mạnh rồi...
Paimon:
Tôi cảm thấy cuộc thi này cũng nên thêm cho tôi một cấp độ Paimon mới công bằng, thân hình tôi nhỏ như vậy mà khẩu phần lại nhiều như mọi người, chắc chắn sẽ ăn không hết!
Varesa:
Ahhhhhh...
Atolli:
Chúng ta hãy cùng chúc mừng Varesa đã hoàn thành thử thách một lần nữa nào!
Atolli:
Khẩu phần lần này đã tăng thêm một phần mười, nên Varesa đã một lần nữa phá kỷ lục!
Acatl:
Làm tốt lắm, Varesa!
Iansan:
Lợi hại quá, thật đáng kinh ngạc!
Varesa:
Không có gì, chẳng qua do chú Atolli nấu ngon quá, cho nên ăn bao nhiêu cũng thấy không đủ.
Paimon:
Cô ăn hết thật à... Thế nào rồi, vẫn ổn chứ?
Varesa:
Hửm? Vẫn ổn là sao?
Paimon:
Có cảm thấy bị đầy bụng, hoặc là hơi buồn nôn không... Ví dụ như tôi, tôi cảm thấy như đã không bay nổi nữa rồi.
Varesa:
Tôi thì không thấy gì, chỉ cảm thấy thoải mái thôi. Cuối cùng cũng được ăn no rồi.
Nhà Lữ Hành:
Không hổ danh là nhà vô địch...
Varesa:
Cảm ơn nhé, dù sao thì đây cũng là sở trường của tôi mà. Nhưng sở trường kiểu này ngoài việc dùng để tham gia cuộc thi ra thì không có gì đáng để khoe khoang cả.
Varesa:
Tôi ngưỡng mộ những người dám dũng cảm chống lại Vực Sâu như các vị và huấn luyện viên Iansan hơn, đó mới đúng là anh hùng!
Iansan:
Quá khen rồi, cô cũng đừng sốt ruột quá. Cô có tài năng rất đặc biệt, sẽ sớm bộc lộ trên đấu trường thôi.
Paimon:
Iansan ăn xong rồi à?
Iansan:
Đương nhiên rồi! Đối với tôi thì cấp độ thường vẫn khá dễ, trước đây tôi từng khiêu chiến cấp độ Varesa vài lần, nhưng đều đã thất bại.
Nhà Lữ Hành:
Vậy là cô cũng rất lợi hại rồi...
Paimon:
Ngoài việc ăn giỏi ra thì thử thách này còn có bí quyết gì không?
Paimon:
Tôi cảm thấy càng về sau thì thịt sẽ càng ngấy, rất khó nuốt...
Varesa:
Ừm, lúc này phải ăn cùng với nấm, chính là loại nấm mà chúng ta thấy ở vườn trái cây trước đó.
Varesa:
Cách của tôi là thế này, khi thức ăn vừa dọn lên thì phải lựa một phần nấm ra, đừng để chúng bị ngâm trong dầu.
Varesa:
Như vậy thì chúng sẽ giữ được chút hương trái cây vốn có, và cũng sẽ không bị ỉu.
Paimon:
Thì ra là vậy, nấm là để giải ngấy sao!
Varesa:
Đúng vậy. Các vị cũng đã nếm qua mùi vị của nó rồi, nó giống trái cây hơn, vậy nên có thể phát huy tác dụng tương tự như trái cây.
Varesa:
Có rất nhiều người từ bên ngoài đến tham gia cuộc thi, tôi nghĩ cũng vì họ không rõ về loại nấm này nên mới thất bại.
Atolli:
Iansan, có rất nhiều người tham gia đang tìm cô đấy. Họ nói ăn no rồi phải đi luyện tập.
Iansan:
Thật đúng là, những lúc như thế này không được vận động mạnh... Xin lỗi, tôi phải đi cản họ lại đây.
Paimon:
Ừm, mau đi đi, để họ nghỉ ngơi chút đã!
Varesa:
Tình hình cuộc thi hôm nay thế nào rồi, chú Atolli?
Atolli:
Có khoảng một nửa số người đã hoàn thành cấp độ thường, cũng là kỷ lục cao nhất trong số những lần thi đấu gần đây.
Atolli:
Không biết là vì kinh nghiệm khiêu chiến của họ đã phong phú hơn hay tay nghề nấu nướng đã ngày càng tốt hơn nữa, hahaha.
Paimon:
Hihi, thật sự rất ngon mà. Đặc biệt là khi vừa dọn lên đó, tôi thích lắm.
Atolli:
Cảm ơn nhé. Vì khi nhiệt độ cao, mùi hương của loại nấm đó rất đặc biệt, có thể giúp những nguyên liệu khác dậy mùi hơn.
Atolli:
À, dù sao hai vị cũng là nhà lữ hành, nên tôi vẫn phải nhắc nhở một chuyện liên quan đến nấm cần lưu ý.
Atolli:
Tuy loại nấm này có nhiều đặc tính tuyệt vời, nhưng trong vườn trái cây thì ngoài nấm màu đỏ thường dùng ra, thỉnh thoảng còn có loại nấm xanh nữa.
Atolli:
Nấm đỏ muốn xử lý thế nào cũng được, ăn hoặc bán đi đều không sao, nhưng hễ phát hiện ra nấm xanh thì phải lập tức ăn ngay.
Paimon:
Hả? Tại sao vậy?
Varesa:
Đây là lời của một vị học giả Sumeru đã để lại khi vườn trái cây mới được khai khẩn.
Varesa:
Chúng tôi không ai biết lý do, vì tới nay cũng chưa từng có ai làm trái lời nói này.
Varesa:
Trong vườn trái cây hễ nhìn thấy nấm xanh là tôi sẽ hái ăn, mùi vị của nó cũng giống hệt nấm đỏ vậy.
Paimon:
Sao đột nhiên lại có cảm giác như đang nghe một câu chuyện kỳ lạ vậy nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Mọi người không tò mò tại sao phải làm vậy à?
Atolli:
Tò mò chứ... Đương nhiên là tò mò rồi. Nhưng tò mò không phải lúc nào cũng là chuyện tốt, đúng không nào.
Atolli:
À, Varesa, hôm nay số nấm đỏ bên này đã dùng gần hết rồi, có thể nhờ cháu giúp bổ sung thêm không?
Varesa:
Đương nhiên là được rồi, cháu sẽ đi ngay.
Varesa:
Còn các vị thì sao, muốn đi cùng không?
Paimon:
Phải làm sao đây? Tôi muốn vận động một chút sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa...
Paimon:
Xem ra 旅人 cũng muốn đi cùng nhỉ, vậy chúng ta đi thôi. Cảm ơn sự tiếp đãi của Atolli nhé!
Atolli:
Hahaha, đừng khách sáo! Lần sau nhớ cố gắng ăn hết đấy nhé!
Quay lại vườn trái cây
Varesa:
Phù, ăn no rồi làm việc cũng thấy phấn chấn hơn.
Varesa:
Sao vậy, vẫn đang nghĩ về chuyện nấm xanh à? Yên tâm đi, chẳng qua chú Atolli thích làm ra vẻ bí ẩn, nên giọng điệu hơi khoa trương chút thôi.
Varesa:
Loại nấm đó thỉnh thoảng mới xuất hiện thôi. Mỗi ngày tôi đều đến vườn trái cây, chỉ cần phát hiện là sẽ ăn sạch.
Varesa:
Tôi còn hy vọng nó có thể mọc nhiều một chút, như vậy tôi cũng có thể ăn nhiều hơn rồi.
Paimon:
Ơ, nhìn xem... Đó là nấm xanh à? Xuất hiện vào lúc này cũng trùng hợp quá rồi đó...
Nhà Lữ Hành:
Đúng là nấm xanh thật.
Varesa:
Nhìn xem, ngoài màu sắc ra thì không có gì đặc biệt cả, đúng không nào.
Varesa:
Chờ chút, để tôi nhóm lửa, tranh thủ nướng lên ăn.
Paimon:
Hả, vậy không cần nấu phần của tôi đâu... Bây giờ tôi vẫn chưa ăn thêm được gì cả...
Nhà Lữ Hành:
Tôi vẫn rất tò mò về nguyên nhân đằng sau đấy.
Varesa:
Ý là tại sao nhất định phải ăn nấm xanh à?
Varesa:
Ừm... Nói thật thì tôi cũng rất tò mò đấy. Vị học giả lúc đó chỉ để lại câu này, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng không nói rõ nguyên nhân.
Varesa:
Tôi cũng tán đồng với chú Atolli, rằng tò mò không phải lúc nào cũng là chuyện tốt. Nếu không làm theo lời đó thì rất có thể sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn.
Paimon:
Vậy nên cứ mặc kệ như thế sao? Nếu là nhà mạo hiểm thì nhất định sẽ tiếp tục điều tra đó.
Varesa:
Ừm, tôi hiểu, nhưng mà... tôi rất thích Cộng Đồng Trù Phú, nơi này rất quan trọng với tôi, nên tôi chỉ muốn duy trì như bây giờ là đủ.
Varesa:
Sự thật đương nhiên quan trọng, nhưng tôi cũng không nên tự làm theo ý mình mà đưa ra quyết định có thể sẽ khiến mọi người ở đây gặp nguy hiểm.
Varesa:
Hoặc nói cách khác... Haiz, có lẽ sâu thẳm trong lòng tôi vẫn còn hơi sợ, sợ rằng sự "thay đổi" này sẽ mất kiểm soát...
Varesa:
Hả, nắm bắt?
Paimon:
Đúng vậy, không cần đi ngược lại câu đó mới có thể triển khai điều tra đâu. Chúng ta có thể thu thập manh mối trước.
Varesa:
Ừm... Tôi hiểu rồi!
Varesa:
Hihi, cậu làm tôi nhớ đến một vị anh hùng tên Fietena của Cộng Đồng Trù Phú đó.
Varesa:
Cô ấy cũng giống như cậu vậy, luôn tràn đầy dũng khí, không bao giờ ngừng khiêu chiến và khám phá những điều chưa biết... Cô ấy là thần tượng của tôi!
Varesa:
Cho tôi chút thời gian, chỉ cần ba giây thôi... Fietena, xin hãy cho tôi chút can đảm.
Varesa:
Ba... hai... một... Được rồi!
Varesa:
Các vị nói đúng lắm! Người nên đối mặt với sự thật nhất là tôi. Còn tôi... cũng phải có sức mạnh để nắm bắt sự thật.
Varesa:
Bây giờ chúng ta phải điều tra thế nào nhỉ? Hai vị chắc đã có rất nhiều kinh nghiệm phải không.
Nhà Lữ Hành:
Tóm lại cứ để tôi nếm thử xem sao trước nhé?
Varesa:
Nấm xanh à? Mùi vị của nó giống hệt nấm đỏ, không có gì đặc biệt...
Paimon:
旅人 có rất nhiều điểm thần kỳ, rất giỏi cảm nhận những thứ mà người khác không nhận ra. Cứ thử trước xem sao.
Varesa:
Thì ra là vậy, vậy bây giờ tôi sẽ chế biến nấm.
Rất nhanh sau đó, nấm xanh đã được chế biến xong, mọi người đều ăn một ít, mùi vị đúng là không có gì khác biệt.
Paimon:
Sao nào, có phát hiện ra điều gì không?
Nhà Lữ Hành:
Hình như không có gì đặc biệt.
Paimon:
Quả nhiên, xem ra phản ứng của chúng ta đều giống nhau.
Một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu mọi người...
???:
Cuối cùng cũng xuất hiện người có tư cách diện kiến rồi... Thật thú vị.
Paimon:
Ai đó?! Là ai đang nói vậy!?
???:
Đừng ngạc nhiên, ta chỉ hứng thú với tên tóc vàng này. Chẳng qua nhìn các ngươi có vẻ thân thiết nên ta mới cho các ngươi nghe thấy giọng nói của ta thôi.
???:
Giờ ta sẽ cho phép các ngươi trở thành thần dân đầu tiên trong thời đại của ta.
???:
Là các ngươi muốn thăm dò lai lịch của ta, nên ta chỉ đáp lại nguyện vọng của các ngươi mà thôi.
Varesa:
Lai lịch... Chẳng lẽ ngươi chính là nấm xanh sao?!
???:
Cô gái nhỏ này xem ra cũng có lúc thông minh đấy. Thường ngày ngươi vừa nhát gan vừa ngu ngốc, ta quả thực không có chút hứng thú nào cả.
Paimon:
Ngươi nói chuyện khó nghe quá đấy!
???:
Haha, ta nhắc lại một lần nữa, người bị sự tò mò điều khiển không phải là ta, nên ta cũng không cần phải hạ mình.
???:
Chỉ là cảm thấy các ngươi có chút tiềm năng, nên ta mới quyết định cho các ngươi cơ hội này.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Ta là Chúa Tể Hiền Giả Nấm, được hầu hạ ta vốn là cơ hội ngàn năm có một, cũng là vinh dự vô thượng.
Paimon:
Thật đáng ghét. Tên của ngươi thật kỳ quái, có phải do ngươi tự đặt không đấy?
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Kỳ lạ chỗ nào chứ? Trước khi đánh giá tên của ta thì hãy xem lại gu của ngươi trước đi!
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Khụ... Chúa Tể Hiền Giả Nấm ta không so đo với sinh vật phù du tầm nhìn hạn hẹp như ngươi.
Varesa:
Có phải nó có một khoảnh khắc không kiềm chế được không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng nghĩ vậy.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Không được lén lút bàn tán! Loài người các ngươi làm sao vậy? Các ngươi phải vô cùng cung kính mới đúng chứ...
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Tóm, tóm lại! Tuy ta không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng các ngươi dường như thiếu sự tin tưởng và sùng bái đối với ta, nên chưa gì đã nói đến việc trở thành thần dân thì quả thực vẫn còn quá sớm.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Ta sẵn lòng chia sẻ kiến thức về "Chúa Tể Hiền Giả Nấm" cho các ngươi, mọi câu trả lời mà các ngươi muốn tìm đều có ở chỗ ta.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Chỉ là từ xưa đến nay, muốn có câu trả lời thì đều phải thể hiện thành ý, nên phải xem các ngươi có làm ta hài lòng hay không.
Paimon:
Ấy, nấm lại mọc ra rồi! Ngay trước mắt chúng ta kìa!
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Đó là phân thân của ta, cũng là thần dân trung thành nhất của ta. Ta cất giấu bí mật trong người chúng.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Muốn tìm được đáp án thì hãy dùng trí tuệ của các ngươi để thu thập manh mối, rồi triệu hồi ta một lần nữa.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Hy vọng đến khi đó, các ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng và tôn sùng ta.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Hiahahaha...
Paimon:
Âm thanh đó biến mất rồi... Thật là ồn ào quá đi!
Paimon:
Thật đáng ghét, tự ý xuất hiện trong đầu chúng ta, lại còn rất ồn ào nữa... Không hề thua kém Ajaw!
Varesa:
Vậy... những gì nó nói là thật sao? Chúa Tể Hiền Giả Nấm gì đó...
Paimon:
Tôi cảm thấy có vài phần thật, nhưng phần lớn là tự thổi phồng.
Nhà Lữ Hành:
Ít ra thì nó có tồn tại.
Varesa:
Ừm, nếu không thì sao có thể trực tiếp xuất hiện trong đầu để trao đổi với chúng ta được...
Paimon:
Hiện tại có thể chứng minh một chuyện là loại nấm này thực sự không tầm thường, hơn nữa tôi cảm thấy nó không phải loại nấm tốt!
Nhà Lữ Hành:
Chứng tỏ việc chúng ta quyết định điều tra là đúng đắn.
Varesa:
Đúng là có cảm giác như mở đầu của một câu chuyện anh hùng rồi đó. Tiếp theo chúng ta nên giống như anh hùng vậy, đi nắm bắt sự thật... Cũng chính là nắm bắt cây nấm này!
Varesa:
Ừm, nghe có vẻ không được ngầu cho lắm...
Paimon:
Đúng vậy. Trước kia chúng tôi từng đối mặt với đủ loại đối thủ, nấm có thể được xem là một trong những đối thủ kém nổi bật nhất.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Hừ! Vô lễ!
Varesa:
Các vị có nghe thấy không? Hình như có người đang tức giận.
Paimon:
Thì ra là ngươi đang nghe lén à!
Varesa:
...Không có phản ứng gì, chắc nó không muốn thừa nhận.
Paimon:
Tóm lại, nó nói đã để lại manh mối cho "thần dân" của mình... Bất luận là thật hay giả, chúng ta cũng không thể bỏ mặc nấm xanh được, đi điều tra thử xem.
Điều tra loài nấm bí ẩn
Paimon:
Ở đây có một cây nấm đỏ... Áaaa!
Paimon:
Nấm Quỷ! Nó biến thành Nấm Quỷ rồi, ở Natlan tại sao lại có Nấm Quỷ vậy!?
Varesa:
Đây chính là... "thần dân" của nó sao? Hihi, trông cũng dễ thương ghê.
Mushwatalli:
Chiến binh bò nói chuyện rất dễ nghe, ban thưởng.
Mushwatalli:
Không đúng! Chiến binh bò, thiên địch, thức ăn. Phải phản kháng!
Paimon:
Cẩn thận đó, Varesa! Đây là một loài ma vật của Sumeru, đừng nhìn bề ngoài đáng yêu vậy, nó sẽ đột nhiên tấn công người khác đấy.
Varesa:
Là ma vật sao? Thật đáng tiếc, vậy thì hết cách rồi, vốn dĩ tôi muốn sống hòa hợp với nhau mà.
Mushwatalli:
...
Mushwatalli:
Đầu hàng, đầu hàng!
Mushwatalli:
Thức ăn, thần thánh! Ngoài ra đều lãng phí!
Mushwatalli:
Cái khác, không biết! Không biết!
Paimon:
Trở lại thành loại nấm bình thường rồi... Hừm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Nó hình như chỉ biết bấy nhiêu thôi.
Varesa:
"Thức ăn, thần thánh", là câu này sao?
Paimon:
Chỉ nghe lời của một cây nấm này thôi thì vẫn không hiểu được gì cả, đi chỗ khác xem thử đi.
Tiếp tục điều tra loài nấm bí ẩn
Paimon:
Là nấm xanh... Nó quả nhiên cũng biến thành Nấm Quỷ rồi. Lần này tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, không dọa được tôi đâu!
Paimon:
Phải ra tay trước. Này, "thức ăn, thần thánh" nghĩa là gì vậy?
Asmu:
Chúa Tể Hiền Giả chắc đã nhắc các ngươi, rằng muốn có câu trả lời thì phải thể hiện trí tuệ của các ngươi trước. Vì thế, người nên đặt câu hỏi là ta, chứ không phải ngươi.
Paimon:
Lần này đột nhiên lại miệng lưỡi lanh lợi vậy... Được rồi, xem ra muốn biết tình báo thì phải ngoan ngoãn giải câu đố rồi.
Varesa:
Giải đố sao? Tôi không rành lắm... Có thể đơn giản hơn chút không?
Asmu:
Ta đâu phải đồng đội của ngươi, sao lại thương lượng với ta chứ!?
Asmu:
Bỏ đi, chuẩn bị xong chưa, ta sắp hỏi rồi đây.
Asmu:
Tại sao nấm trong vườn trái cây này đều tình nguyện trở thành thần dân của Chúa Tể Hiền Giả Nấm?
Paimon:
Ơ, sao ta biết được...
Varesa:
Bởi vì... các ngươi là phân thân của nó sao? Hình như nó đã từng nói như vậy.
Asmu:
Thật kém thông minh, đương nhiên không phải đáp án đơn giản như vậy rồi.
Nhà Lữ Hành:
Bởi vì các ngươi đã bị "nấm" thóp rồi.
Asmu:
Ơ, sao ngươi lại nghĩ ra được đáp án ngay vậy!
Varesa:
...Câu chuyện cười nhạt quá đi.
Paimon:
Đáng ghét, tôi đã xem nhẹ đối thủ rồi. Nấm Quỷ của Sumeru... Tôi vốn nên nghĩ đến khả năng này mới phải.
Varesa:
Ý là người Sumeru đều thích những câu chuyện cười nhạt này à? Tại sao vậy nhỉ?
Paimon:
Không không, chẳng qua chúng tôi... ừm, có kinh nghiệm ở mảng này thôi.
Asmu:
Được rồi, các ngươi đã chứng minh được trí tuệ của mình, ta cũng sẽ trả lời câu hỏi của các ngươi.
Asmu:
Hành vi ăn uống này không phải chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, mà còn là một nghi thức thần thánh.
Asmu:
Nấm như chúng tôi, là vật dẫn của Chúa Tể Hiền Giả Nấm. Thiêu rụi cơ thể của chúng tôi, sẽ có thể tạo nên cầu nối tinh thần với ngài ấy.
Varesa:
Thì ra là vậy, trước đây đã trải nghiệm một lần rồi.
Paimon:
Cũng có nghĩa là, nếu chúng ta muốn nghe lại âm thanh của nó thì phải... ăn nhiều nấm hơn sao?
Paimon:
Này, đừng chạy! Sao lại biến thành nấm bình thường rồi, như vậy chẳng khác nào không nói gì cả!
Varesa:
Đối với chúng mà nói, việc ăn uống là một nghi thức... Vậy có phải còn cần công cụ hoặc quy trình nghi thức đặc biệt không?
Paimon:
Có lý, cô cũng nhanh nhạy thật đấy! Chúng ta đi xác nhận với những cây nấm khác thử xem.
Paimon:
Đúng rồi, nó là nấm xanh, đừng quên hái nó nhé!
Tiếp tục điều tra loài nấm bí ẩn
Paimon:
Hai con Nấm Quỷ bên kia hình như đang thảo luận gì đó kìa.
Huzziya:
Đã nghĩ ra được lát nữa phải thử thách mấy người đó thế nào chưa?
Ammuna:
Đương nhiên rồi, họ trông có vẻ không thông minh lắm, chỉ cần ra một câu hỏi là có thể làm khó họ rồi.
Huzziya:
Woa, thật lợi hại. Đúng là nấm sở hữu tán màu xanh giống Lãnh Chúa Hiền Giả có khác, thật ngưỡng mộ.
Ammuna:
Hừm, mọi thứ đều nằm trong dự đoán cả rồi, lát nữa họ chắc chắn sẽ nói...
Ammuna:
"Ây da, xin các ngươi hãy nói cho bọn ta biết, làm thế nào để tiến hành nghi thức!"
Ammuna:
"Hừ, thế giới này chưa bao giờ có đáp án miễn phí, thế này đi, trăng sao trên trời và vực thẳm dưới lòng đất, ngươi giỏi giải đáp câu nào hơn?"
Huzziya:
"Khó quá, khó quá đi mất, khó đến mức tán của ta muốn phun ra bào tử luôn rồi."
Ammuna:
Họ là loài người, sao lại có bào tử được chứ, đồ ngốc!
Huzziya:
Ừm, nói đúng lắm...
Ammuna:
"Ngay cả câu hỏi sơ cấp như vậy cũng không trả lời được, mau trở về học thêm mấy chục năm nữa đi!"
Huzziya:
Học thêm mấy chục năm nữa đi!
Ammuna:
Có thể phải mất mấy chục năm mấy tên ngốc đó mới ý thức được rằng ăn uống là một loại nghi thức, vậy thì cách thực hiện nghi thức đương nhiên là nấu nướng rồi.
Huzziya:
Đương nhiên là nấu nướng rồi!
Varesa:
Hình như chúng nói cả đáp án ra rồi...
Ammuna:
Này, ai ở bên đó vậy?!
Paimon:
Cứ mắng người khác ngốc, rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc đây!
Huzziya:
Bóng Trắng Bay Bay đáng sợ! Đáng sợ đến mức muốn phun bào tử ra rồi!
Paimon:
Đáng sợ chỗ nào chứ! Này, còn chưa nói rõ mà muốn bỏ chạy sao!
Paimon:
Rõ ràng là đã vượt qua thử thách, nhưng lại chẳng có chút thỏa mãn nào...
Paimon:
Nói là phải dùng "trí tuệ" để lấy được manh mối, kết quả là cả ba manh mối đều không phải lấy được bằng trí tuệ.
Paimon:
Thôi bỏ đi. Tóm lại, Chúa Tể Hiền Giả Nấm muốn chúng ta dùng cách nấu nướng để xây dựng mối liên hệ mạnh mẽ hơn với nó sao?
Varesa:
Hình như là vậy... Tôi nhớ chú Atolli từng nói, khi nấu nướng loại nấm này ở nhiệt độ cao thì mùi hương sẽ càng thơm nồng hơn...
Paimon:
Đúng rồi, trước đó cô nấu loại nấm này trong vườn trái cây hình như cũng như vậy nhỉ. Sau khi làm nóng thì nấm sẽ trở nên rất là thơm.
Paimon:
Có lý, vậy chúng ta mau bắt đầu thôi!
Nhà Lữ Hành:
Đã sẵn sàng chưa, Varesa?
Varesa:
Ừm, tôi sẵn sàng rồi... Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, vẫn nên báo với chú Acatl và những người khác trong bộ tộc trước đã.
Paimon:
Quyết định đúng lắm, nên để mọi người chuẩn bị sẵn sàng!

Thế Nào Là Dũng Khí
Sau khi quyết định, mọi người cùng hành động với Varesa để điều tra rõ thân phận và mục đích của Chúa Tể Hiền Giả Nấm.
Thông báo với toàn thể bộ tộc
Thủ lĩnh Acatl tập hợp mọi người trong Cộng Đồng Trù Phú lại, Varesa kể sơ lại về tiến triển trong việc điều tra về nấm.
Acatl:
...
Atolli:
...
Iansan:
...
Paimon:
Lúc chúng ta điều tra thì cảm thấy cũng bình thường, nhưng bây giờ nghe lại từ góc độ người ngoài cuộc thì đúng là có chút hoang đường.
Nhà Lữ Hành:
Sự im lặng khó tả này...
Acatl:
Thì ra là vậy, nấm trong vườn trái cây lại có ý thức riêng sao? Đây là phát hiện lớn đấy!
Iansan:
Phải đó, nếu không có các vị điều tra thì nói không chừng sẽ có một nguy cơ vô cùng lớn.
Xoctli:
Cũng may mọi người đã phát hiện ra, lại còn thu thập được nhiều manh mối như vậy!
Varesa:
Tốt quá rồi, may mà mọi người không cảm thấy câu chuyện vừa kể quá kỳ lạ...
Acatl:
Hahaha, lạ thì đúng là lạ thật, vì dù sao mọi người cũng chưa từng nói chuyện với nấm mà.
Acatl:
Nhưng Varesa luôn là đứa trẻ thật thà, chuyện này ai ai cũng biết cả. Hơn nữa chuyện nấm xanh vốn dĩ luôn là điều bí ẩn đối với chúng ta.
Acatl:
Hiện tại đã phát hiện ra dấu hiệu không được tốt, đương nhiên mọi người đều rất sẵn lòng hỗ trợ điều tra rồi!
Iansan:
Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói nhé.
Paimon:
Mọi người chấp nhận chuyện này nhanh thật đấy!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn rất nhiều.
Atolli:
Vừa nãy có nói là cần dùng nhiệt độ cao để chế biến loại nấm này đúng không? Đợi một chút, để tôi đi chuẩn bị.
Atolli:
Đến rồi đây! Tôi đã dùng chảo sắt để chiên, nhiệt độ này chắc là đủ rồi!
Paimon:
Woa, thơm quá đi! Vừa ngửi thôi là đã thấy thèm rồi.
Varesa:
Vậy, vậy không khách sáo nữa nhé.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Hmm...
Paimon:
Nghe thấy không, là tiếng của nó!
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Hahaha, xem ra các ngươi cũng đã nắm được chút bí quyết rồi đấy, nhưng loại nhiệt độ này hoàn toàn không thể hiện được chút thành ý nào.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Các ngươi tưởng dùng lửa và công cụ thường thấy, tùy tiện chế biến là sẽ được Chúa Tể Hiền Giả Nấm công nhận sao?
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Con người thật sự khiến ta thất vọng. Khi có gợi ý thì các ngươi sẽ biết dùng trí tuệ để giải quyết câu đố...
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Nhưng khi không có gợi ý thì lại lộ nguyên hình mà dùng cách thức ngu xuẩn ngay.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Nghĩ thêm cách khác đi nào, hahaha...
Atolli:
Thế, thế nào? Có nghe thấy tiếng của nó không?
Paimon:
Đáng ghét, tên này đúng là rất đáng ghét mà!
Paimon:
Nó nói nhiệt độ không đủ cao, không đáp ứng được yêu cầu của nó. Đúng là kén chọn quá đi mất!
Acatl:
Nhiệt độ không đủ cao, vậy xem ra phải dùng cách lợi hại hơn mới được rồi.
Acatl:
Đã nghe rõ rồi chứ, phiền mọi người đi thu thập thêm một số thứ có nhiệt độ cao nhé. Thứ gì cũng được!
Atolli:
Để tôi nghĩ cách thử!
Iansan:
Cứ giao cho tôi!
Varesa:
Chúng ta cũng đi tìm xem nhé?
Paimon:
Được! Nhưng chúng tôi vẫn chưa quen thuộc với khu vực này, cô có gợi ý gì không?
Varesa:
Hmm... Hiện tại thì vẫn chưa có manh mối, nhưng chúng ta có thể đến gần núi lửa xem thử...
Varesa:
Núi lửa luôn phun ra các loại vật thể khác nhau, nói không chừng sẽ có nguyên liệu tốt.
Paimon:
Được, đi thôi! Nếu có cơ hội, tôi phải ném những thứ nóng hổi tìm được vào mặt cây nấm xấu xa đó!
Tìm nguyên liệu nhiệt độ cao
Varesa:
Đây là con đường bình thường tôi hay đi. Tôi nhớ bên đường có Hóa Thân Dung Nham nghỉ ngơi.
Varesa:
Phần lõi của chúng rất nóng, chắc có thể đáp ứng được nhu cầu của chúng ta.
Paimon:
Không ngờ mọi người lại phối hợp với chúng ta như vậy, xem ra họ cũng đã có chút nghi ngờ về cây nấm đó đấy.
Varesa:
Ừm, cũng may là nhờ các vị đến đây đó. Trước kia có rất nhiều người từng ăn loại nấm này, nhưng nói chuyện được với nấm thì đây quả là lần đầu tiên...
Paimon:
Cũng phải. Dù muốn điều tra thì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu...
Varesa:
Vì thế đây xem như là cơ hội hiếm có. Cộng thêm Chúa Tể Hiền Giả Nấm đó lúc nào cũng nói năng thô lỗ, nên đã thắp lên khát khao chiến thắng của mọi người.
Nhà Lữ Hành:
Người của Cộng Đồng Trù Phú hình như đều thích so tài nhỉ.
Paimon:
Đúng vậy, nhưng trông Varesa có vẻ là một người rất dịu dàng. Có lẽ chỉ trừ những lúc luyện tập và chiến đấu ra...
Varesa:
Cái này... Đúng vậy, tôi không thích chiến đấu, cũng không thích sự hiếu thắng. Tôi chỉ cần có thể sống tốt mỗi ngày là được.
Varesa:
Nhưng huấn luyện viên Iansan đã dạy tôi rất nhiều, ví dụ như "sức mạnh" là phương thức chứ không phải mục đích...
Varesa:
Khi Vực Sâu tấn công, nếu như thường ngày tôi không luyện tập thì cũng sẽ không thể kiểm soát tốt sức mạnh nguyên tố, mà chỉ đành trơ mắt nhìn ma vật hoành hành.
Varesa:
Dù có sợ thế nào đi nữa thì tôi cũng phải lấy hết can đảm ra để ngăn chuyện đó xảy ra.
Varesa:
Cảm ơn, tôi sẽ dần trở nên dũng cảm giống như Fietena vậy.
Varesa:
Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa tìm.
Nói chuyện với Varesa
Varesa:
Giải quyết xong rồi! Thứ này hình như không tệ. Các vị nhìn xem, Phlogiston bên trong vẫn hoạt động rất tốt.
Paimon:
Để tôi sờ thử... Ối, nóng quá!
Varesa:
Tìm thêm vài cái như thế này chắc là đủ rồi. Chúng ta lên trên xem thử đi.
Nói chuyện với Varesa và nhận nguyên liệu
Paimon:
Thu hoạch tốt lắm, có rất nhiều Con Mắt Rực Cháy. Còn có cái này, hình như là thứ mà nó dùng để phun lửa.
Varesa:
Ừm, đây là giáp lưng của nó, có thể phun Phlogiston, nên động tác của nó rất nhanh nhẹn.
Varesa:
Cha tôi từng nói nó là một loài sinh vật sống trong núi lửa. Chúng ta gặp được nó đúng là may mắn mà.
Varesa:
Tôi cảm thấy nhiệt độ của lớp giáp lưng này còn cao hơn nhiệt độ do Con Mắt Rực Cháy tạo ra đấy. Hihi, lần này chắc là đủ rồi.
Nhà Lữ Hành:
Biểu hiện chiến đấu vừa rồi của cô rất tốt.
Varesa:
Ừm... Dù không muốn chiến đấu đến mức nào đi nữa thì cũng có lúc phải chiến đấu. Để có thể nhanh chóng vào trạng thái này thì tôi cũng đã nghĩ ra rất nhiều cách.
Varesa:
Ví dụ, tôi luôn xem những câu chuyện về anh hùng. Vị anh hùng mà tôi thích nhất chính là Fietena, chính là người mà tôi từng nhắc đến trước đó đấy.
Varesa:
Món đồ đặc trưng nhất của cô ấy chính là mặt nạ, nên tôi cũng dựa theo mô tả trong đó để làm ra một chiếc tương tự.
Varesa:
Khi đeo mặt nạ, tôi cảm thấy mình như biến thành cô ấy vậy. Để không gây tổn hại đến danh tiếng của cô ấy, tôi nhất định phải dũng cảm lên.
Varesa:
Mặt khác, cách làm này cũng giống như tôi đang trốn sau lưng cô ấy vậy...
Paimon:
Thì ra là vậy.
Varesa:
Thật sao? Nhưng mà...
Varesa:
Rồi sẽ có một ngày, tôi cũng phải tháo mặt nạ xuống mà đối diện với chính mình.
Varesa:
Nhưng nếu không đi được bước đó thì tôi càng sẽ dựa vào chiếc mặt nạ này. Tôi... rất lo lắng.
Paimon:
Đúng vậy, đây là quyết định của cô! Ý nghĩa thực sự của thám hiểm nằm ở việc đưa ra quyết định dũng cảm, còn chiến đấu chỉ là một khâu nhỏ thôi!
Varesa:
Thì ra là vậy...
Paimon:
Cô đã tiến bộ rất nhiều rồi, không cần vội.
Varesa:
Cảm ơn các vị luôn cổ vũ tôi, đã dạy cho tôi rất nhiều thứ.
Varesa:
Tôi sẽ mạnh mẽ hơn, cho đến khi có thể đối mặt với chính mình!
Varesa:
Sau khi tâm trạng thoải mái hơn, hình như bụng tôi lại thấy đói rồi!
Paimon:
Ơ, lại đói rồi à? Tôi còn chưa tiêu hóa xong đó!
Varesa:
Đi thôi, trở về Cộng Đồng Trù Phú nào. Lần này nhất định sẽ đáp ứng được yêu cầu của Chúa Tể Hiền Giả Nấm.

Chiến Tranh Không Khói Lửa
Cuối cùng cũng tìm được nguyên liệu quan trọng, tiếp theo đây là chế biến nấm. Để xem sẽ xảy ra chuyện gì...
Về bộ tộc và chuẩn bị chế biến nấm
Paimon:
Chúng tôi về rồi đây! Có thu hoạch rất tốt này!
Acatl:
Vậy thì tốt quá, chỗ chúng tôi cũng chuẩn bị gần xong rồi.
Atolli:
Mảnh sắt này đã được nung đến mức đỏ rực, lần này chắc chắn sẽ thành công.
Iansan:
Vì cần nhiệt độ cao, nên tôi đã mang đến loại bếp lò tốt nhất!
Xoctli:
Chúng tôi cũng có dự trữ rất nhiều thùng dung nham đây, hahaha.
Nhà Lữ Hành:
Đã không còn là nấu nướng nữa rồi đấy...
Paimon:
Tôi cũng thấy vậy, nhưng thứ mà chúng ta tìm được cũng không phải dùng để nấu nướng.
Acatl:
Ai bảo tên nấm đó dám coi thường Varesa và khách quý của chúng ta chứ. Mọi người nói xem có phải không?
Camotli:
Đúng thế! Lần này để xem thử xem nó còn gì để nói!
Varesa:
Cảm ơn mọi người, thật sự rất cảm ơn.
Atolli:
Để xem nào... Ồ, là lưng giáp của Chồn Núi Giáp Lửa sao? Mọi người đã đi vào trong núi lửa à?!
Paimon:
Không có, chỉ là núi lửa đột nhiên phun trào khiến cho nó xuất hiện thôi. Sau đó... Nói chung là chúng tôi đã lấy được cái này.
Atolli:
Rất tốt. Trước đây khi nghiên cứu nấu nướng, tôi cũng rất chú trọng sự ảnh hưởng của sức nóng đối với nguyên liệu.
Atolli:
Giáp lưng này có thể sản sinh ra nhiệt độ cục bộ cực cao, dùng nó để nướng thức ăn thì sẽ nướng ra một mặt chín một mặt sống, rất thích hợp để nướng cá.
Atolli:
Vậy chúng ta bắt đầu nhé, nấm đã được chuẩn bị sẵn rồi.
Xoctli:
Được, bắt đầu thôi!
Paimon:
Woa, thơm quá, nồng hơn nhiều so với lúc trước... Xung quanh cứ như bị sương mù bao phủ vậy.
Paimon:
Ối, hình như có gì đó không đúng...
Atolli:
Vậy chúng ta bắt đầu nhé, nấm đã được chuẩn bị sẵn rồi.
Xoctli:
Được, bắt đầu thôi!
Paimon:
Woa, thơm quá, nồng hơn nhiều so với lúc trước... Xung quanh cứ như bị sương mù bao phủ vậy.
Paimon:
Ối, hình như có gì đó không đúng...
Chứng kiến ảo ảnh
Paimon:
Đây là đâu?! Mọi người đi đâu cả rồi?
Varesa:
Không biết nữa. Chúng ta đột nhiên đến được nơi này... Sau đó không thấy mọi người đâu nữa...
Bạn hình như mơ hồ nghe thấy tiếng của Acatl...
Acatl:
Hửm, mọi người sao vậy?
Paimon:
Là, là giọng của Acatl sao? Chúng tôi đột nhiên đến được một nơi kỳ lạ!
Acatl:
Nơi kỳ lạ? Chẳng qua chỉ là sương mù dày đặc đột nhiên kéo đến thôi, không phải vẫn là ở trong doanh trại của bộ tộc sao?
Nhà Lữ Hành:
Anh không cảm thấy có gì bất thường sao?
Acatl:
Không có... Điều bất thường ở đây là gì?
Nhà Lữ Hành:
(Đây chắc là chiêu trò của Chúa Tể Hiền Giả Nấm, nhưng hình như chỉ ảnh hưởng đến chúng ta...)
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ có lý do gì đó mà chỉ có thể là chúng ta sao?)
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Đương nhiên là do chỉ có các ngươi mới có đủ tư cách diện kiến rồi.
Paimon:
Là ngươi, cây nấm xấu xa! Thì ra đây là hình dạng của ngươi!
Varesa:
Ừm... Đúng là trông có vẻ xấu xa hơn những con Nấm Quỷ trước đây.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Ta không muốn truy cứu những lời nói thô lỗ của các ngươi nữa. Tóm lại, biểu hiện của các ngươi khiến ta hài lòng, nên theo như đã hứa, ta sẽ đáp lại bằng câu trả lời mà các ngươi luôn tìm kiếm.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Tuy nhiên, mục đích của ta không chỉ có vậy. Ta nhấn mạnh lại lần nữa: Chúa Tể Hiền Giả Nấm vĩ đại, cũng chính là ta đây đang chiêu mộ thần dân mới.
Paimon:
Ai mà hứng thú với chuyện này chứ.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Đừng vội, chuyện gì cũng đừng nói chắc chắn quá. Ngươi muốn từ chối, chỉ vì ngươi chưa thấy được chiến tích của ta thôi.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Cơ hội hiếm có, ta sẽ cho các ngươi được mở mang tầm mắt.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Ai cũng biết là đại lục Teyvat này không được yên bình. Ma Thần giao chiến, ma vật hoành hành, môi trường sống của con người vô cùng khắc nghiệt.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Loài người phát hiện ra ta, biết được ta có thể ban cho họ sức mạnh vô hạn, giúp họ chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ.
Soletl:
Sau khi ăn cái này, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn!
Teoxoletl:
Woohoo!
Teoxoletl:
Tiêu diệt đám ma vật này đã trở nên đơn giản!
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Thế là loài người xem ân điển của ta như sự cứu rỗi, và ta cũng cho họ biết thân phận của ta, Chúa Tể Hiền Giả Nấm.
Paimon:
Câu chuyện như vậy thật sự tin được sao? Hơn nữa... Nấm Quỷ đâu được tính là kẻ địch mạnh mẽ đáng sợ.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Mạnh miệng thật! Nhân lúc ta còn chưa tức giận thì ngươi có cơ hội xin lỗi và thu hồi lời nói của ngươi đấy.
Paimon:
Ai mà cần chứ!
Varesa:
Nhìn thì quả thực không phải là ma vật gì đáng sợ cả, chắc tôi cũng có thể đối phó được...
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Chỉ là loài người tầm thường mà còn dám mạnh miệng sao... Các ngươi cứng đầu như vậy thì cứ thử xem!
Nói chuyện với Chúa Tể Hiền Giả Nấm
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Biểu, biểu hiện không tồi. Ăn nhiều phân thân của ta như vậy cũng coi như không uổng công. Hừ, ta đúng là rất có mắt nhìn người.
Paimon:
Thái độ của nó hoàn toàn khác với lúc nãy!
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Ta thừa nhận các ngươi có chút bản lĩnh, nhưng sự kỳ diệu của ta không chỉ có vậy.
Paimon:
Đừng đi mà... Thôi kệ vậy, ta phát hiện các ngươi đều thích nói một câu rồi bỏ đi mất đấy.
Paimon:
Làm sao đây, chúng ta có nên đi theo không?
Varesa:
Đi thôi, có cảm giác như đang nghe kể chuyện vậy. Mặc dù cốt truyện không được hay cho lắm...
Tiếp tục quan sát ảo ảnh
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Sau đó, ta trở thành tín ngưỡng của loài người. Ta dùng sức mạnh của mình tạo ra phân thân, ban cho loài người nguồn thức ăn vô tận.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Thức ăn là tài nguyên quý hiếm. Tín ngưỡng có thể giúp người ta ăn no chính là tín ngưỡng thực tế và cao quý nhất!
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Tùy theo sự cống hiến của loài người trong chiến đấu và xây dựng mà họ sẽ được thưởng số lượng nấm khác nhau. Người ưu tú nhất một ngày có thể ăn được tận hai mươi cây nấm!
Paimon:
Chỉ, chỉ có nấm thôi sao?
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Nấm còn không đủ sao?
Varesa:
Có lẽ vào thời đại đó không được kén chọn như vậy.
Paimon:
Nhưng thời đại bây giờ, chắc ngay cả Saurian của Natlan cũng không chịu mỗi bữa đều ăn Hạt Ngũ Cốc đâu...
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Thức ăn và sức mạnh, hai thứ này chính là nền tảng của tín ngưỡng. Sao nào, không có lý do gì để không nhận lấy sự ban thưởng của ta rồi chứ?
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Chỉ cần đồng ý trở thành thần dân của ta, rồi xây dựng nền văn minh thuộc về nấm...
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Sau đó? Sau đó gì chứ...?
Varesa:
Đúng rồi, nếu con người đã tập trung lại vì niềm tin, vậy thì chắc sẽ phải phát triển thành một bộ tộc hoặc vương quốc rất lợi hại chứ.
Varesa:
Nhưng ta đã đọc rất nhiều cuộn dệt anh hùng của Natlan, hình như chưa nghe qua nội dung nào liên quan đến nấm cả.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Đương, đương nhiên rồi! Lúc đó ta ở nơi khác, chuyện của quốc gia khác thì ta cũng đâu biết được...
Nhà Lữ Hành:
Ta cũng đã từng đến Sumeru đấy.
Paimon:
Đúng vậy, và cũng chưa từng nghe qua.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Cũng không phải Sumeru! Sao các ngươi lại cứ khẳng định là ở Sumeru chứ...
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Quan tâm những chi tiết này làm gì! Câu chuyện sau đó các ngươi không xứng đáng để biết!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì ngươi cũng không xứng đáng để trở thành tín ngưỡng.
Paimon:
Đúng vậy! Đã nói là phải xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau, vậy mà lại giấu giếm là sao chứ?
Varesa:
Câu chuyện không đầu không đuôi đúng là sẽ không có sức thuyết phục...
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Hừ...
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Vậy cứ thế đi. Vẫn là quy tắc lúc trước, dùng trí tuệ của các ngươi để đổi lấy vậy!
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Không chứng minh thêm giá trị của các ngươi thì đừng hòng nghe được câu chuyện của ta!
Paimon:
Ối, nó chạy mất rồi! Chúng ta mau đuổi theo!
Varesa:
À ừm... Được!
Paimon:
Nó nhảy vào đây rồi! Xem ra chúng ta chỉ có thể...
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã.
Paimon:
Hửm? 旅人 nghĩ ra gì rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Mục đích thực sự của nó rất đáng nghi.
Paimon:
Mục đích... thực sự?
Varesa:
Thật ra tôi cũng có cảm giác như vậy... Nó không muốn kể chuyện xảy ra sau đó. Với tính cách của nó thì chắc chắn sau đó đã xảy ra chuyện gì đó không hay, nên không thể khoe khoang được...
Varesa:
Sao nó lại từ Sumeru đến Natlan? Hình như nó cũng đang tránh né để không nhắc đến nguyên nhân.
Varesa:
Nhưng dù vậy thì nó cũng không từ bỏ cơ hội để biến chúng ta trở thành thần dân... Đương nhiên, thực tế thì không có cơ hội đó đâu.
Paimon:
Đúng đó... Nhắc mới để ý, thật ra khi chúng ta gặng hỏi thì nó chỉ cần đá chúng ta ra ngoài là được mà.
Varesa:
Nhưng mà, tại sao vậy...?
Paimon:
Ừm, giờ thì phương hướng đã rõ ràng hơn nhiều rồi. Xuất phát thôi!
Chứng kiến tàn ảnh của ký ức
Paimon:
Hết đường rồi.
Varesa:
Ngươi không chạy thoát được đâu!
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Ốiiii!!!
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Đau quá, có biết là đau lắm không hả!? Tại sao các ngươi lại tôn sùng bạo lực như vậy chứ!
Paimon:
Hả? Nó lại chạy thoát rồi!
Varesa:
Tiếc quá, lại để nó chạy mất rồi... Nhưng hình như tôi đã kéo được thứ gì đó ra khỏi người nó.
Paimon:
Đây là... màn sương? Ối, sao lại lan ra rồi?
Các bạn nhìn thấy một đoạn ký ức về "Chúa Tể Hiền Giả Nấm"...
Mushriwaili:
Sắp bị ăn mất rồi...
Mushrial:
Bị ăn mất rồi...
Mushriu:
Ăn mất rồi...
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Loài người lấy oán trả ơn...
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Cứ tiếp tục như vậy thì phân thân sẽ bị ăn hết mất...
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Nếu phân thân của ta bị ăn đến mức càng ngày càng ít, vậy thì sức mạnh của ta cũng sẽ ngày một yếu... Rắc rối to rồi.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Loài người sao lại tham ăn thế chứ!?
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Phù, tuy sức mạnh không còn nhiều, nhưng vẫn còn dư sức để kiểm soát một người...
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Bây giờ cả Sumeru đều biết loại nấm như ta rất ngon, đã không thể nào phát triển được nữa rồi... Phải đến nơi khác thôi.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Hơn nữa nếu muốn sinh sôi một cách mạnh mẽ, còn cần phải có điều kiện địa lý...
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Này, hãy đưa ta tới nơi nóng nhất, càng nóng càng tốt!
Chatraka:
Vâng, thưa đại nhân!
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Chính là nơi này sao, con người kia?
Chatraka:
Đúng vậy. Theo ghi chép thì đây là núi lửa của vùng đất cực tây, nhiệt độ rất cao, chắc sẽ rất thích hợp để đại nhân tích lũy sức mạnh một lần nữa.
Chatraka:
Xin hãy để tôi trồng đại nhân ở nơi thích hợp nhất.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Ừm, giao cho ngươi đấy.
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Ối, sao lại có động đất thế?
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Là núi lửa phun trào?! Áaaa!
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Đây chính là chuyện xảy ra sau đó sao? Chẳng trách sao nó phải che giấu như thế, thật là mất mặt...
Varesa:
Trước đó nó nói mọi người tập trung lại với nhau vì nấm ngon, mỗi ngày đều ăn nấm...
Paimon:
Xem ra số người tập trung càng ngày càng đông, nên tốc độ phát triển của nấm đã không theo kịp.
Varesa:
Cung cấp thức ăn cho con người chính là cách để nó thao túng họ. Vậy thì chắc nó đã rất tự tin về khả năng phát triển của mình, nhưng chẳng qua sau đó tình hình đã mất kiểm soát...
Nhà Lữ Hành:
Số lượng nấm có liên quan đến sức mạnh của nó.
Paimon:
Ý là... Con người ăn càng nhiều thì nó sẽ phát triển càng chậm sao?
Varesa:
Cho nên tín ngưỡng mà nó xây dựng không bao lâu sau đã sụp đổ.
Paimon:
Đúng vậy. Nếu như thế thì việc không có bất kỳ ghi chép nào cũng là chuyện rất bình thường.
Paimon:
Sau đó nó đã kiểm soát một người Sumeru đưa nó đến Natlan. Kết quả lại bị đá do núi lửa phun ra chôn vùi.
Varesa:
Thì ra là vậy. Không biết nó đã bị chôn bao lâu rồi...
Varesa:
Khi nghe nó nói chuyện, tôi cũng cảm thấy hình như nó không biết nhiều về Teyvat hiện tại...
Paimon:
Dù sao cũng bị chôn vùi, nên không thể mọc ra được mà.
Paimon:
Cho đến khi nhà cô mở vườn trái cây này, nó mới có cơ hội trồi lên.
Varesa:
Đúng vậy. Khi đó cha mẹ còn thấy rất lạ, rõ ràng ngày nào vườn trái cây cũng được dọn dẹp sạch sẽ mà sao vẫn cứ có nấm mọc ra.
Varesa:
Nhưng ý ban nãy là... Cây nấm này có thể kiểm soát con người sao? Năng lực này thực ra khá nguy hiểm đấy.
Nhà Lữ Hành:
Hmm...
Paimon:
Còn nhớ cảnh tượng nó cho mình xem không? Tôi nghĩ loài người sẽ không quỳ lạy trước cây nấm to đâu nhỉ... Những người đó chắc đều đã bị kiểm soát rồi.
Paimon:
Chỉ là sau đó sức mạnh của nó suy yếu, nên đến cả chuyện này cũng không làm được nữa...
Varesa:
Đúng vậy! Giờ chúng ta có ăn thế nào thì cũng không bị mất kiểm soát nữa.
Paimon:
Ừm, tại sao nhỉ?
Varesa:
Được, vậy chúng ta tranh thủ hành động thôi!
Nói chuyện với Chúa Tể Hiền Giả Nấm
Paimon:
Cây nấm xấu xa, lần này hết đường chạy nhé! Âm mưu của ngươi đã bị bại lộ hết rồi!
Nhà Lữ Hành:
Lần sau nhớ che giấu âm mưu kỹ càng hơn nhé.
Varesa:
Vì ăn rất ngon nên ta đã lơ là cảnh giác, không ngờ ngươi lại nguy hiểm đến vậy... Bọn ta nhất định phải ngăn cản chuyện này!
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Các ngươi cũng khá thông minh đấy, ta không nhìn nhầm người đâu. Haiz, nhưng các ngươi đã nhầm lẫn một chuyện quan trọng nhất...
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Ta cứ chạy trốn mãi, nên các ngươi tưởng là ta sợ các ngươi nhỉ? Đây là thế giới ta tạo ra, tất cả đều do ta quyết định!
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Bây giờ âm mưu của ta đã thành công, có bị bại lộ hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Varesa:
Gì cơ?
Chúa Tể Hiền Giả Nấm:
Hừ, tuy ta tự xưng là Chúa Tể Hiền Giả Nấm, nhưng theo cách gọi của loài người thì ta có một thân phận khác mà các ngươi quen thuộc hơn.
Bifrons:
Đó chính là Ma Thần Bifrons! Nhân vật chính trong cuộc tàn sát không hồi kết này!
Nhà Lữ Hành:
Thì ra ngươi là Ma Thần.
Bifrons:
Đúng, loài người nực cười, nông cạn, vong ơn bội nghĩa! Ta chính là Ma Thần đã bảo vệ vô số con người trong trận chiến Ma Thần này đấy!
Bifrons:
Các ngươi cả ngày sống cơ cực, phải luôn đề phòng ma vật xâm lấn. Những Ma Thần khác chỉ cần động ngón tay thôi cũng đủ biến các ngươi thành tro bụi.
Bifrons:
Vốn dĩ các ngươi sẽ có thần linh bảo vệ, nhưng các ngươi vì ngu muội và kiêu ngạo mà vĩnh viễn đánh mất cơ hội này!
Bifrons:
Nhưng không sao, kế hoạch của ta đã thành công rồi.
Bifrons:
Khi các ngươi nấu nấm, thứ tỏa ra không phải sương mù, mà là bào tử... Sau một thời gian chúng sẽ mọc ra nấm xanh.
Bifrons:
Điểm mạnh nhất của nấm xanh chính là nếu để chúng phát triển trong một khoảng thời gian, thì số lượng của chúng sẽ tăng theo cấp số nhân.
Bifrons:
Đương nhiên, với sức mạnh hiện tại của ta thì không thể tạo nhiều phân thân như vậy trong tích tắc, trừ khi ta tiếp xúc với nhiệt độ cực cao trong lúc tập trung toàn bộ sức mạnh...
Bifrons:
Đây chính là kế hoạch ta muốn thực hiện ngay từ khi tới đây, cuối cùng cũng tới ngày thành hiện thực rồi!
Paimon:
Thế nên ngươi cứ chạy trốn để kéo dài thời gian sao?
Bifrons:
Đúng vậy! Không lâu nữa chúng sẽ phát triển mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản, và ta sẽ trở lại đỉnh cao sức mạnh của mình.
Bifrons:
Ta sẽ đoạt lại toàn bộ tôn nghiêm và địa vị của thần linh, giành chiến thắng trong cuộc chiến Ma Thần và trả thù Sumeru!
Paimon:
Ngươi quả nhiên không có chút khái niệm nào về thời gian đấy. Đến giờ mà còn nhắc về chiến tranh Ma Thần và trả thù.
Bifrons:
Sao thế, đó không phải là nguồn gốc tai họa của loài người các ngươi sao?
Bifrons:
Ta thường nghe thấy bộ tộc các ngươi nhắc đến chiến tranh gì đó. Nếu sợ hãi về chiến tranh Ma Thần thì tôn thờ một vị thần của riêng mình chẳng phải là được rồi sao!?
Paimon:
Nhưng chiến tranh được nhắc đến ở đây là chiến tranh với Vực Sâu mà...
Bifrons:
Hả, ý là sao?
Varesa:
Chiến tranh Ma Thần... Khái niệm này hình như từng nghe người ở nơi khác đến nhắc qua một hai lần.
Bifrons:
Ta biết rồi, các ngươi đang lừa ta. Bắt đầu nói vòng vo để khiến ta bối rối.
Bifrons:
Vốn dĩ ta định nhốt các ngươi ở đây mãi mãi, nhưng ta đổi ý rồi...
Bifrons:
Đợi đến khi khắp nơi đều là nấm thì ta sẽ thả các ngươi về. Đến lúc đó, các ngươi sẽ biết thế nào là tuyệt vọng thật sự.
Bifrons:
Đương nhiên, cũng có cách biến tuyệt vọng thành hy vọng... Đó chính là quy phục trước ta, giúp ta gánh vác công việc quản lý vương quốc nấm sau này...
Bifrons:
Nhưng bây giờ ta không định cho các ngươi cơ hội này nữa!
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ ngươi cũng đâu làm được.
Bifrons:
Ngươi nói gì?
Varesa:
旅人 đã nói cho ta biết rồi. Sở dĩ ta có thể nghe thấy giọng nói của ngươi, là vì ta đã ăn quá nhiều nấm trong những năm qua.
Paimon:
Còn ta là do đã ăn rất nhiều nấm trong Đại Chiến Yến Tiệc, mà cơ thể ta lại nhỏ, cho nên không cần phải ăn nhiều như Varesa cũng có tác dụng.
Paimon:
Đối với người bình thường mà nói, nếu không ăn một lượng lớn nấm thì giọng nói của ngươi sẽ còn nhỏ hơn cả tiếng vo ve của muỗi!
Paimon:
Cho nên khi gặp bọn ta, ngươi đã vô cùng vui mừng, nói thế nào cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này! Hừm, nói cách khác...
Nhà Lữ Hành:
Là ngươi quá yếu.
Varesa:
Nếu nấm còn chưa kịp mọc thì bây giờ ngươi không thể nhốt được bọn ta đâu.
Bifrons:
Ta không mạnh như trước kia! Nhưng vẫn còn dư sức để nhốt các ngươi. Trừ khi các ngươi có thể đánh bại loài ma vật hung dữ và mạnh mẽ như Nấm Thúy Linh...
Bifrons:
...Chẳng lẽ các ngươi đánh bại được thật ư?
Nhà Lữ Hành:
Mặc kệ nó trước đã.
Paimon:
Chúng ta mau trở về đi.
Varesa:
Nếu đúng như nó nói thì chúng ta không có thời gian dây dưa ở đây nữa.
Bifrons:
Này, không lẽ các ngươi mạnh như thế sao? Các ngươi chỉ là con người thôi mà. Còn có chiến tranh với Vực Sâu là ý gì? Mau nói cho ta biết đi!
Paimon:
Haiz, 旅人 nói đúng, nói thêm câu nào với nó cũng chỉ lãng phí thời gian.
Rời khỏi thế giới ảo giác
movie
Khi trở về bộ tộc, nấm đã sinh trưởng điên cuồng khắp nơi. Mọi người hơi hoang mang, chỉ có thủ lĩnh Acatl là tỏ vẻ tràn đầy tự tin. Anh gọi đầu bếp Atolli, Atolli lại triệu tập các cư dân đi khắp nơi hái nấm. Anh ấy dùng hết sức lửa trong bếp, bàn ăn chẳng mấy chốc đã đầy ắp các món về nấm nóng hổi. Mọi người đưa Varesa lên bàn ăn, Varesa cầm thìa lên, bắt đầu cuộc chiến của mình. Mọi người vui vẻ dùng món ngon trước mắt, kế hoạch hồi sinh con dân của "Chúa Tể Hiền Giả Nấm" đã thất bại tại đây, thật là đáng vui mừng.
Nói chuyện với Varesa
Varesa:
Ahhhhhh~ Ăn no rồi, cuối cùng cũng bổ sung lại sức lực đã tiêu tốn. Cảm ơn vì đã chiêu đãi nhé.
Acatl:
Đã nhờ họ xác nhận rồi, nấm xanh đột nhiên mọc ra đều đã bị ăn hết...
Acatl:
Mọi người vừa nãy đột nhiên ngủ gật, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao?
Kể lại chuyện đã xảy ra cho thủ lĩnh nghe.
Acatl:
Vườn trái cây của nhà Varesa có một Ma Thần, mà ngày nào Varesa cũng xem đó như thức ăn sao?
Paimon:
Mặc dù chúng tôi biết không phải tất cả Ma Thần còn sống đến ngày nay đều rất mạnh, nhưng đây có lẽ là Ma Thần mất mặt nhất mà tôi từng gặp đó.
Nhà Lữ Hành:
E là sau này không có Ma Thần nào vượt qua được kỷ lục này nữa.
Varesa:
Hơn nữa hình như nó đã nhầm lẫn gì rồi nhỉ? Chúng ta đang nói về chiến tranh chống lại Vực Sâu, nhưng nó lại tưởng là... chiến tranh Ma Thần gì đó...
Acatl:
Varesa không biết khái niệm này cũng bình thường thôi, vì Natlan không có cuộc chiến Ma Thần, bình thường mọi người cũng không bàn về chuyện này.
Paimon:
Ơ, đợi đã! Hóa ra là vậy sao?
Acatl:
Đúng vậy. Lúc đó ở đây khắp nơi đều là loài rồng đánh nhau, nên không có chỗ cho Ma Thần đâu.
Nhà Lữ Hành:
Cũng có lý...
Paimon:
Sau đó nó bị chôn dưới chân núi quá lâu nên không còn nhận thức rõ thời gian, nghĩ bây giờ vẫn là thời chiến tranh Ma Thần. Vì vậy nó nghĩ con người sẽ quy phục trước nó...
Varesa:
Hihi, nếu so với thời đại của rồng thì cuộc sống bây giờ của chúng tôi đã tốt hơn nhiều rồi.
Paimon:
Vậy tiếp theo phải xử lý cây nấm đó thế nào đây? Muốn tiêu diệt Ma Thần hình như không dễ...
Varesa:
Tôi thấy mọi thứ cứ giữ nguyên như cũ vậy. Chỉ cần chúng tôi để ý đến sự phát triển của nấm xanh thì nó sẽ chỉ là thức ăn ngon mà thôi.
Varesa:
À, 旅人, có thể cho tôi xin ít phút không?
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Varesa:
Nói ở đây luôn vậy. Thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng cả. Chỉ là tôi muốn chân thành cảm ơn cậu thôi.
Varesa:
Nhờ có sự cổ vũ của cậu mà tôi mới dám đi điều tra chuyện của nấm, loại trừ được mối nguy hiểm tiềm ẩn của Cộng Đồng Trù Phú.
Varesa:
Hơn nữa, phải nói sao nhỉ, không ngờ đây lại là một chuyến đi kỳ diệu... Tôi thấy rất vui và mãn nguyện.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng rất vui.
Nhà Lữ Hành:
Hơn nữa còn là một kỷ niệm đáng nhớ.
Varesa:
Kỷ niệm đáng nhớ?
Varesa:
Đúng vậy!
Varesa:
Không ngờ việc ăn giỏi cũng có thể trở thành vũ khí giải cứu bộ tộc đó... Thật không thể tin được.
Varesa:
Quả nhiên chỉ cần có lòng kiên nhẫn và chuẩn bị sẵn sàng, thì thời khắc thuộc về tôi rồi cũng sẽ đến.
Varesa:
Sau này khi tôi căng thẳng hoặc sợ hãi, tôi đều sẽ nhớ tới trải nghiệm này, nhớ tới những đạo lý mà tôi đã học được trên con đường ban nãy.
Nhà Lữ Hành:
Cố lên.
Paimon:
Hai người trò chuyện xong rồi à?
Paimon:
Lúc nãy Acatl nói là nếu vị học giả Sumeru đó đã biết được mối nguy hại của nấm xanh, thì chứng tỏ họ đã biết chuyện về Ma Thần này từ lâu rồi.
Paimon:
Nếu vậy thì... Chúng ta có nên đi tìm hiểu rõ toàn bộ thông tin về sự việc này không?
Varesa:
Đúng nhỉ, nhưng mà... Vậy là phải đến Giáo Viện sao? Thế thì phải đăng ký với chú Acatl mới được...
Paimon:
Cũng đúng. Còn phải đi qua sa mạc nữa, cũng tốn khá nhiều thời gian đấy.
Varesa:
Ý kiến hay đó! Vậy đi hỏi trước rồi tính tiếp vậy!
Tới Đấu Trường Lửa Thánh tìm sự giúp đỡ
Sau khi nghe kể lại đầu đuôi câu chuyện, Katheryne lập tức đi đến Phòng Quản Lý để thử liên hệ với học giả có thể giải đáp thắc mắc của các bạn...
Paimon:
Nhìn kìa, Katheryne trở về rồi... Ấy, đây chẳng phải là Tighnari sao!?
Katheryne:
Nhân viên của Phòng Quản Lý nói với tôi rằng đúng lúc có học giả của Học Phái Amurta đến Natlan điều tra, thế nên đã giúp tôi liên hệ.
Tighnari:
Thì ra là các vị, lâu rồi không gặp. Các vị đang tìm hiểu về Chúa Tể Hiền Giả Nấm sao?
Paimon:
Đúng vậy! Chuyên gia như anh chắc sẽ biết được gì đó nhỉ?
Tighnari:
Ừm. Vị Ma Thần này trong Học Phái Amurta được xem là kiến thức cơ bản trong lịch sử sinh vật.
Tighnari:
Vì sức mạnh của Ma Thần này liên quan trực tiếp tới số lượng phân thân, nên cũng từng có dáng vẻ rất oai phong. Nhưng sau đó lại ngày càng nhỏ đi, cho đến khi không thể duy trì được hình dáng thực nữa.
Tighnari:
Cho nên các học giả cũng không thể truy tìm được tung tích của bản thể Ma Thần này nữa, mà chỉ có thể nghiên cứu thông qua các phân thân còn sót lại. Thì ra bản thể của nó đã đến Natlan...
Varesa:
Đúng vậy, nhà chúng tôi cũng chỉ mới phát hiện ra gần đây.
Tighnari:
Nghe mọi người miêu tả thì hiện tại số lượng đã còn rất ít, nên cũng không có gì phải lo. Đó đúng thật là một loại thức ăn rất ngon.
Tighnari:
Nhưng vì mục đích nghiên cứu, Học Phái Amurta sẽ định kỳ cử học giả đến Cộng Đồng Trù Phú để theo dõi trạng thái của Ma Thần này, được chứ?
Tighnari:
Trước tiên phải xem cô có đồng ý không đã, sau đó tôi mới nộp đơn xin phép cho Phòng Quản Lý.
Varesa:
Đương nhiên là được rồi, rất hoan nghênh, hihi. Nghe anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi.
Varesa:
Ơ, nhưng mà anh nói phân thân còn sót lại... Chẳng lẽ phân thân của nó còn tồn tại ở nơi khác sao?
Tighnari:
À, ở bên dưới Vực Đá Sâu có một cây nấm lớn, thật ra cũng là phân thân của Ma Thần này.
Tighnari:
Cây nấm đó tên Xamaran, có sợi nấm rất đẹp, còn biết nói ngôn ngữ loài người.
Paimon:
Ồ, nghe thật thần kỳ.
Tighnari:
Xamaran là hình thái biến dị sau một thời gian dài phát triển. Cũng may Xamaran không phải nấm xanh, nên không có bất kỳ sự uy hiếp nào.
Tighnari:
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, có lẽ ý chí của Xamaran và bản thể Ma Thần cũng đã bị cắt đứt từ lâu.
Paimon:
Thật hiếm có, tìm cơ hội nào đó để gặp lại nó thôi nào.
Varesa:
Tôi cũng muốn đi! Nghe có vẻ như là một cây nấm thân thiện đó!
Tighnari:
Haha, đúng vậy. Đó là người bạn nấm hiếm có, nên đừng ăn mất nhé.
Varesa:
Sẽ không đâu mà!
Paimon:
Xamaran?!
Varesa:
Các, các vị biết cây nấm đó à?
Paimon:
Đúng vậy, là một cây nấm siêu lớn, tôi gọi nó là Đầu Nấm Lớn... Xét về ngoại hình thì oai phong hơn cái tên nấm xấu xa này nhiều.
Tighnari:
Xamaran là hình thái biến dị sau một thời gian dài phát triển. Cũng may Xamaran không phải nấm xanh, nên không có bất kỳ sự uy hiếp nào.
Tighnari:
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, có lẽ ý chí của Xamaran và bản thể Ma Thần cũng đã bị cắt đứt từ lâu.
Paimon:
Thật hiếm có, tìm cơ hội nào đó để gặp lại nó thôi nào.
Varesa:
Tôi cũng muốn đi! Nghe có vẻ như là một cây nấm thân thiện đó!
Tighnari:
Haha, đúng vậy. Đó là người bạn nấm hiếm có, nên đừng ăn mất nhé.
Varesa:
Sẽ không đâu mà!