arrow_back 원신 퀘스트
Loài Nấm Diệu Kỳ - Màn 2

Nghỉ Ngơi Trong Vườn Quả


Nghỉ Ngơi Trong Vườn Quả
Varesa dẫn các bạn đến Cộng Đồng Trù Phú, cô ấy định giới thiệu cho các bạn về phong tục tập quán của nơi này.
Đến Võ Đài Vang Dội
Paimon:
Ồ, thì ra cô đã đến trước rồi.
Varesa:
Đúng vậy, tôi đã về nhà ăn một bữa no nê. Tay nghề của cha tôi tuyệt lắm, bất kể là thịt hay rau củ cũng đều nấu rất ngon.
Paimon:
Chẳng trách trông tinh thần của cô hồi phục tốt như vậy, thì ra là đã được ăn no rồi.
Varesa:
Hihi, đúng vậy. Trước khi đến tôi còn muốn gọi thêm chú Acatl nữa, nhưng hình như chú ấy không có ở nhà, nên tôi đến đây một mình.
Varesa:
Chú Acatl là thủ lĩnh của chúng tôi, vốn dĩ tôi định để chú ấy giới thiệu về Cộng Đồng Trù Phú sẽ thích hợp hơn.
Varesa:
Tôi không biết phải giới thiệu theo trình tự nào, nên cũng chỉ có thể nghĩ ra chỗ nào thì giới thiệu chỗ đó thôi. Như vậy không sao chứ?
Paimon:
Đương nhiên là không sao rồi.
Varesa:
Thế thì tốt rồi, vậy... bắt đầu từ bên đó nhé!
Đi về phía trước và nghe Varesa giới thiệu
Varesa:
Bên đó là nhà của tôi! Nhìn xem, phía trước là tiệm trái cây, phía sau là nơi tôi sống cùng cha mẹ.
Paimon:
Mở tiệm trái cây trước cửa nhà sao? Lẽ nào nhà cô tự trồng trái cây à?
Varesa:
Hihi, đúng vậy! Nhà chúng tôi có một vườn trái cây rất lớn.
Varesa:
Nơi này rất gần với lối ra vào của doanh trại bộ tộc, nên mỗi sáng tôi đều nghe thấy tiếng bước chân và xe đẩy qua lại bên ngoài cửa.
Varesa:
Khi đó cha mẹ tôi cũng sẽ bắt đầu bận rộn, và tôi cũng biết là mình nên thức dậy rồi.
Paimon:
Rồi sau đó cả nhà cô cùng đi làm việc ở vườn trái cây sao?
Varesa:
Chuyện này thì... Tôi đang định nói biết phải thức dậy và thực sự thức dậy là hai chuyện khác nhau...
Varesa:
Thường thì tôi sẽ chui vào trong chăn rồi ngủ tiếp.
Paimon:
Tôi hiểu mà! Những lúc ngủ nướng như vậy thường sẽ rất ngon.
Paimon:
Dù sao thì trước khi xuất phát, 여행자 cũng sẽ gọi tôi dậy.
Nhà Lữ Hành:
Sau này Paimon dậy trước đi, còn tôi sẽ ngủ nướng.
Paimon:
Không có, tôi đùa thôi mà! Đừng nói những chuyện đáng sợ như vậy chứ...
Varesa:
Hahaha, thỉnh thoảng ngủ nướng cũng tốt mà.
Varesa:
Bình thường sau khi tỉnh dậy tôi sẽ giúp cha mẹ dọn dẹp nhà cửa, sau đó ra ngoài luyện tập, xong rồi sẽ quay về nhà ăn cơm.
Varesa:
Sau khi ăn cơm xong, cha mẹ sẽ đi chuyển hàng, thế là đến lượt tôi đi làm việc ở vườn trái cây.
Nhà Lữ Hành:
Cũng chính là lúc này sao?
Paimon:
Vậy chúng ta cũng đến vườn trái cây xem thử đi, tôi rất có hứng thú đó!
Varesa:
Được thôi, lát nữa tôi sẽ dẫn các vị qua đó. Còn bây giờ... hãy đi theo tôi nào.
Men theo con đường để đi về phía trước
Varesa:
Ấy, huấn luyện viên Iansan! Nghe nói cô phải đi tham gia Nghi Lễ Hành Hương mà, sao lại quay về rồi.
Iansan:
À, tôi về đây để bổ sung một số vật phẩm dùng cho chiến đấu.
Iansan:
Xin chào, tôi từng gặp các vị ở đấu trường đấy. Các vị là người đã giúp đỡ Kachina đúng không?
Paimon:
Đúng vậy! Tôi là Paimon, còn đây là 여행자!
Iansan:
Các vị thật lợi hại! Kachina đã tiến bộ rất nhiều, cũng đã tự tin hơn so với ngày trước.
Iansan:
Lần này giành được chiến thắng trong Nghi Lễ Hành Hương cũng là kết quả nỗ lực nhiều năm của em ấy, rất đáng tự hào.
Nhà Lữ Hành:
Vậy khi gặp Kachina thì hãy khen em ấy thêm nhé.
Iansan:
Ừm, yên tâm đi, tôi biết điều này rất quan trọng với em ấy.
Iansan:
Các vị đến Cộng Đồng Trù Phú có việc gì sao?
Paimon:
Chúng tôi chỉ định đến đây thám hiểm thôi, không có kế hoạch gì đặc biệt cả.
Paimon:
Trên đường đi chúng tôi gặp được Varesa, cô ấy nhiệt tình dẫn đường, và còn giới thiệu cho chúng tôi rất nhiều thứ ở đây nữa.
Varesa:
Đừng khách sáo, đây là việc nên làm mà.
Iansan:
Kế hoạch luyện tập mấy hôm nay thế nào rồi, Varesa? Không có lơ là đấy chứ?
Varesa:
Thưa huấn luyện viên, đều đã hoàn thành tốt cả! Ba lượt chạy của hôm nay cũng đã hoàn thành rồi!
Iansan:
Tốt lắm, tiếp theo cũng phải thực hiện theo kế hoạch, còn về việc ăn uống... ừm, gần đây vẫn chưa cần phải kiểm soát.
Iansan:
Thiết bị ở đây có thể tùy ý sử dụng, nhưng khi rèn luyện sức mạnh thì phải chú ý an toàn, tốt nhất là nên tìm người hỗ trợ.
Varesa:
Vâng, tôi hiểu rõ mà.
Paimon:
Tôi nghe nói nếu rèn luyện cơ bắp thì việc ăn uống cũng rất quan trọng đúng không? Sao cô không thiết lập thực đơn cho Varesa thế?
Iansan:
Chuyện này kể ra cũng dài... Nói thế nào nhỉ, Varesa được xem là một trong số ít người có năng khiếu bẩm sinh.
Iansan:
Khi cô ấy mới bắt đầu tập luyện ở chỗ tôi, cách tôi lên kế hoạch cho cô ấy cũng tương tự như những học viên khác, và cũng đã viết cả chế độ ăn uống đặc biệt cho cha cô ấy.
Varesa:
...Sau đó tôi bị đói tới mức xây xẩm mặt mày, hoàn toàn không có sức để đến nơi tập luyện.
Iansan:
Xin lỗi, thực đơn tôi sắp xếp đều theo lượng thức ăn tiêu chuẩn, nhưng hình như hoàn toàn không theo kịp tốc độ tiêu hóa của cô.
Iansan:
Sau khi tôi nghiêm túc nghiên cứu thói quen ăn uống trước đây của Varesa, mới dần lập nên kế hoạch dành riêng cho cô ấy.
Varesa:
Đúng vậy, huấn luyện viên rất chu đáo, tôi cảm thấy mỗi ngày đều tiến bộ, càng ngày càng thích đi học hỏi và tập luyện.
Iansan:
Varesa là học viên có năng khiếu thể thao tốt nhất hiện nay... Cô ấy có thể gánh tạ nặng hơn cả tôi đấy.
Paimon:
Ơ? Nhưng cô là huấn luyện viên mà, lại còn là người chiến thắng trong Nghi Lễ Hành Hương nữa!
Iansan:
Haha, chuyện như vậy rất bình thường trong lĩnh vực thể hình thôi. Mỗi người đều có điểm khởi đầu của riêng mình mà.
Paimon:
Woa, giỏi thật! Tôi hoàn toàn không ngờ tới đấy...
Iansan:
Tôi không nói quá đâu. Thực lực của Varesa rất đáng tin cậy, nếu cô ấy tự tin hơn chút nữa thì càng tốt.
Varesa:
Đều nhờ vào huấn luyện viên dạy giỏi đó. Hihi, bản thân tôi cũng không tốn nhiều công sức lắm đâu.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là thiên tài...
Varesa:
Không không, không phải đâu! Khi đối mặt với những thiết bị rèn luyện hay ma vật, thì tôi có thể dùng hết sức mình mà không có gánh nặng tâm lý nào cả.
Varesa:
Nhưng khi phải đối đầu với người khác thì tôi lại không làm được... Vì tôi sợ sẽ làm người khác bị thương...
Paimon:
Ừm, nói vậy cũng đúng... Nhưng nếu vậy thì Nghi Lễ Hành Hương phải làm sao đây?
Varesa:
Haiz, tôi còn chưa từng thắng trong vòng tổ đội chứ đừng nói đến việc giành được thứ hạng. Tôi không giỏi tranh đấu cho lắm.
Iansan:
Một trong những điểm quan trọng của sức mạnh chính là khả năng kiểm soát, lấy những miếng tạ này làm ví dụ nhé.
Iansan:
Không chỉ lúc nâng lên cần dùng sức, mà khi đặt xuống cũng cần. Một người mạnh mẽ chắc chắn sẽ dễ dàng kiểm soát.
Varesa:
Tôi hiểu điều đó, nên khi luyện tập tôi đều làm vậy. Nhưng khi thật sự phải đối đầu với người khác thì tôi lại có chút nghi ngờ bản thân mình...
Varesa:
Ừm, cảm ơn cậu đã an ủi tôi. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập, rồi sẽ có một ngày tôi khắc phục được thôi.
Varesa:
Vậy chúng tôi đi trước đây. Tôi phải dẫn họ đến vườn trái cây xem thử.
Iansan:
Được, chúc các vị trải qua quãng thời gian vui vẻ ở Cộng Đồng Trù Phú nhé.
Men theo con đường để đi về phía trước
Varesa:
Đây là nhà của huấn luyện viên Iansan, nghe nói bên đấu trường xảy ra sự cố, nên bây giờ cô ấy không có ở nhà.
Varesa:
Cô ấy nhờ tôi giúp bảo dưỡng những thiết bị tập luyện ở đây, phiền các vị chờ một lát nhé.
Paimon:
Nhiều thiết bị như vậy, đều là thứ các cô thường dùng sao?
Varesa:
Ừm, đúng vậy. Huấn luyện viên Iansan sẽ chỉ dẫn chúng tôi tập luyện, dạy chúng tôi rất nhiều kỹ năng...
Varesa:
Dù rằng có nhiều lý thuyết tôi nghe không hiểu. Nhưng chỉ cần làm theo thì sẽ có tiến bộ rất rõ rệt... Hihi, cô ấy rất lợi hại đấy.
Nhà Lữ Hành:
Điều này chứng tỏ cô cũng rất có năng khiếu.
Paimon:
Tôi cũng muốn thử! Có thể cho tôi thử xem không?
Varesa:
Được, vậy thì dùng cái nhẹ nhất đi.
Paimon:
Huuuuự...
Paimon:
Không được, tôi thậm chí còn không nhấc lên nổi... Đây có thật là mức tạ dùng để tập luyện không vậy?
Varesa:
Ừm, tôi thấy vẫn ổn. Huấn luyện viên Iansan nói những miếng tạ ở đây không đủ để tôi dùng nữa, nên phải đặt thêm vài món riêng cho tôi.
Paimon:
Woa, giỏi thật! Tôi hoàn toàn không ngờ tới đấy...
Varesa:
Đều nhờ vào huấn luyện viên dạy giỏi đó. Hihi, bản thân tôi cũng không tốn nhiều công sức lắm đâu.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là thiên tài...
Varesa:
Không không, không phải đâu! Khi đối mặt với những thiết bị rèn luyện hay ma vật, thì tôi có thể dùng hết sức mình mà không có gánh nặng tâm lý nào cả.
Varesa:
Nhưng khi phải đối đầu với người khác thì tôi lại không làm được... Vì tôi sợ sẽ làm người khác bị thương...
Paimon:
Ừm, nói vậy cũng đúng... Nhưng nếu vậy thì Nghi Lễ Hành Hương phải làm sao đây?
Varesa:
Haiz, tôi còn chưa từng thắng trong vòng tổ đội chứ đừng nói đến việc giành được thứ hạng. Tôi không giỏi tranh đấu cho lắm.
Varesa:
Huấn luyện viên Iansan an ủi tôi rằng, một trong những điểm quan trọng của sức mạnh chính là khả năng kiểm soát, lấy những miếng tạ này làm ví dụ nhé.
Varesa:
Không chỉ lúc nâng lên cần dùng sức, mà khi đặt xuống cũng cần. Một người mạnh mẽ chắc chắn sẽ dễ dàng kiểm soát.
Varesa:
Tôi hiểu điều đó, nên khi luyện tập tôi đều làm vậy. Nhưng khi thật sự phải đối đầu với người khác thì tôi lại có chút nghi ngờ bản thân mình...
Varesa:
Ừm, cảm ơn cậu đã an ủi tôi. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập, rồi sẽ có một ngày tôi khắc phục được thôi. Bây giờ thì hoàn thành việc bảo dưỡng trước nào.
Varesa:
Xong! Xin lỗi đã để hai vị đợi lâu. Đi thôi, giờ chúng ta tới vườn trái cây xem thử nhé.
Men theo con đường để đi về phía trước
Varesa:
Ấy, huấn luyện viên Iansan! Cô cũng đang luyện tập sao?
Iansan:
À không. Hôm nay có chút thời gian, nên tôi muốn bảo dưỡng những món trang thiết bị ở đây.
Iansan:
Xin chào, lại gặp nhau rồi. Chào mừng đến nhà tôi nhé.
Iansan:
Các vị đến Cộng Đồng Trù Phú có việc gì sao?
Paimon:
Chúng tôi chỉ định đến đây thám hiểm thôi, không có kế hoạch gì đặc biệt cả.
Paimon:
Trên đường đi chúng tôi gặp được Varesa, cô ấy nhiệt tình dẫn đường, và còn giới thiệu cho chúng tôi rất nhiều thứ ở đây nữa.
Varesa:
Đừng khách sáo, đây là việc nên làm mà.
Iansan:
Kế hoạch luyện tập mấy hôm nay thế nào rồi, Varesa? Không có lơ là đấy chứ?
Varesa:
Thưa huấn luyện viên, đều đã hoàn thành tốt cả! Ba lượt chạy của hôm nay cũng đã hoàn thành rồi!
Iansan:
Tốt lắm, tiếp theo cũng phải thực hiện theo kế hoạch, còn về việc ăn uống... ừm, gần đây vẫn chưa cần phải kiểm soát.
Iansan:
Thiết bị ở đây có thể tùy ý sử dụng, nhưng khi rèn luyện sức mạnh thì phải chú ý an toàn, tốt nhất là nên tìm người hỗ trợ.
Varesa:
Vâng, tôi hiểu rõ mà.
Paimon:
Tôi nghe nói nếu rèn luyện cơ bắp thì việc ăn uống cũng rất quan trọng đúng không? Sao cô không thiết lập thực đơn cho Varesa thế?
Iansan:
Chuyện này kể ra cũng dài... Nói thế nào nhỉ, Varesa được xem là một trong số ít người có năng khiếu bẩm sinh.
Iansan:
Khi cô ấy mới bắt đầu tập luyện ở chỗ tôi, cách tôi lên kế hoạch cho cô ấy cũng tương tự như những học viên khác, và cũng đã viết cả chế độ ăn uống đặc biệt cho cha cô ấy.
Varesa:
...Sau đó tôi bị đói tới mức xây xẩm mặt mày, hoàn toàn không có sức để đến nơi tập luyện.
Iansan:
Xin lỗi, thực đơn tôi sắp xếp đều theo lượng thức ăn tiêu chuẩn, nhưng hình như hoàn toàn không theo kịp tốc độ tiêu hóa của cô.
Iansan:
Sau khi tôi nghiêm túc nghiên cứu thói quen ăn uống trước đây của Varesa, mới dần lập nên kế hoạch dành riêng cho cô ấy.
Varesa:
Đúng vậy, huấn luyện viên rất chu đáo, tôi cảm thấy mỗi ngày đều tiến bộ, càng ngày càng thích đi học hỏi và tập luyện.
Iansan:
Varesa là học viên có năng khiếu thể thao tốt nhất hiện nay... Cô ấy có thể gánh tạ nặng hơn cả tôi đấy.
Paimon:
Ơ? Nhưng cô là huấn luyện viên mà, lại còn là người chiến thắng trong Nghi Lễ Hành Hương nữa!
Iansan:
Haha, chuyện như vậy rất bình thường trong lĩnh vực thể hình thôi. Mỗi người đều có điểm khởi đầu của riêng mình mà.
Paimon:
Woa, giỏi thật! Tôi hoàn toàn không ngờ tới đấy...
Iansan:
Tôi không nói quá đâu. Thực lực của Varesa rất đáng tin cậy, nếu cô ấy tự tin hơn chút nữa thì càng tốt.
Varesa:
Đều nhờ vào huấn luyện viên dạy giỏi đó. Hihi, bản thân tôi cũng không tốn nhiều công sức lắm đâu.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là thiên tài...
Varesa:
Không không, không phải đâu! Khi đối mặt với những thiết bị rèn luyện hay ma vật, thì tôi có thể dùng hết sức mình mà không có gánh nặng tâm lý nào cả.
Varesa:
Nhưng khi phải đối đầu với người khác thì tôi lại không làm được... Vì tôi sợ sẽ làm người khác bị thương...
Paimon:
Ừm, nói vậy cũng đúng... Nhưng nếu vậy thì Nghi Lễ Hành Hương phải làm sao đây?
Varesa:
Haiz, tôi còn chưa từng thắng trong vòng tổ đội chứ đừng nói đến việc giành được thứ hạng. Tôi không giỏi tranh đấu cho lắm.
Iansan:
Một trong những điểm quan trọng của sức mạnh chính là khả năng kiểm soát, lấy những miếng tạ này làm ví dụ nhé.
Iansan:
Không chỉ lúc nâng lên cần dùng sức, mà khi đặt xuống cũng cần. Một người mạnh mẽ chắc chắn sẽ dễ dàng kiểm soát.
Varesa:
Tôi hiểu điều đó, nên khi luyện tập tôi đều làm vậy. Nhưng khi thật sự phải đối đầu với người khác thì tôi lại có chút nghi ngờ bản thân mình...
Varesa:
Ừm, cảm ơn cậu đã an ủi tôi. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập, rồi sẽ có một ngày tôi khắc phục được thôi.
Varesa:
Vậy chúng tôi đi trước đây. Tôi phải dẫn họ đến vườn trái cây xem thử.
Iansan:
Được, chúc các vị trải qua quãng thời gian vui vẻ ở Cộng Đồng Trù Phú nhé.
Men theo con đường để đi về phía trước
Varesa:
Ấy, huấn luyện viên Iansan! Cô cũng đang luyện tập sao?
Iansan:
À không. Cuối cùng thì hôm nay cũng có chút thời gian, nên tôi muốn bảo dưỡng những trang thiết bị ở đây.
Iansan:
Ồ, là các vị à! Chào mừng các vị đến với Cộng Đồng Trù Phú nhé!
Iansan:
Mau nhìn xem, mấy hôm trước tôi đã mua cái này ở đấu trường đấy.
Paimon:
Ồ, trên đó là graffiti mà chúng ta đã thấy trước đây!
Iansan:
Bây giờ khó mua lắm. Tôi phải xếp hàng rất lâu mới mua được đó, haha.
Varesa:
Tôi cũng có một cái áo vẽ graffiti đó này, tôi đã treo nó ở đầu giường đấy, hihi.
Varesa:
Lần sau nhờ cậu ký tên lên áo của tôi nhé, tôi sẽ cất kỹ!
Iansan:
Đúng rồi, các vị đến đây có lên kế hoạch gì chưa?
Paimon:
Chúng tôi chỉ định đến đây thám hiểm thôi, không có kế hoạch gì đặc biệt cả.
Paimon:
Trên đường đi chúng tôi gặp được Varesa, cô ấy nhiệt tình dẫn đường, và còn giới thiệu cho chúng tôi rất nhiều thứ ở đây nữa.
Varesa:
Đừng khách sáo, đây là việc nên làm mà.
Iansan:
Kế hoạch luyện tập mấy hôm nay thế nào rồi, Varesa? Không có lơ là đấy chứ?
Varesa:
Thưa huấn luyện viên, đều đã hoàn thành tốt cả! Ba lượt chạy của hôm nay cũng đã hoàn thành rồi!
Iansan:
Tốt lắm, tiếp theo cũng phải thực hiện theo kế hoạch, còn về việc ăn uống... ừm, gần đây vẫn chưa cần phải kiểm soát.
Iansan:
Thiết bị ở đây có thể tùy ý sử dụng, nhưng khi rèn luyện sức mạnh thì phải chú ý an toàn, tốt nhất là nên tìm người hỗ trợ.
Varesa:
Vâng, tôi hiểu rõ mà.
Paimon:
Tôi nghe nói nếu rèn luyện cơ bắp thì việc ăn uống cũng rất quan trọng đúng không? Sao cô không thiết lập thực đơn cho Varesa thế?
Iansan:
Chuyện này kể ra cũng dài... Nói thế nào nhỉ, Varesa được xem là một trong số ít người có năng khiếu bẩm sinh.
Iansan:
Khi cô ấy mới bắt đầu tập luyện ở chỗ tôi, cách tôi lên kế hoạch cho cô ấy cũng tương tự như những học viên khác, và cũng đã viết cả chế độ ăn uống đặc biệt cho cha cô ấy.
Varesa:
...Sau đó tôi bị đói tới mức xây xẩm mặt mày, hoàn toàn không có sức để đến nơi tập luyện.
Iansan:
Xin lỗi, thực đơn tôi sắp xếp đều theo lượng thức ăn tiêu chuẩn, nhưng hình như hoàn toàn không theo kịp tốc độ tiêu hóa của cô.
Iansan:
Sau khi tôi nghiêm túc nghiên cứu thói quen ăn uống trước đây của Varesa, mới dần lập nên kế hoạch dành riêng cho cô ấy.
Varesa:
Đúng vậy, huấn luyện viên rất chu đáo, tôi cảm thấy mỗi ngày đều tiến bộ, càng ngày càng thích đi học hỏi và tập luyện.
Iansan:
Varesa là học viên có năng khiếu thể thao tốt nhất hiện nay... Cô ấy có thể gánh tạ nặng hơn cả tôi đấy.
Paimon:
Ơ? Nhưng cô là huấn luyện viên mà, lại còn là người chiến thắng trong Nghi Lễ Hành Hương nữa!
Iansan:
Haha, chuyện như vậy rất bình thường trong lĩnh vực thể hình thôi. Mỗi người đều có điểm khởi đầu của riêng mình mà.
Paimon:
Woa, giỏi thật! Tôi hoàn toàn không ngờ tới đấy...
Iansan:
Tôi không nói quá đâu. Thực lực của Varesa rất đáng tin cậy, nếu cô ấy tự tin hơn chút nữa thì càng tốt.
Varesa:
Đều nhờ vào huấn luyện viên dạy giỏi đó. Hihi, bản thân tôi cũng không tốn nhiều công sức lắm đâu.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là thiên tài...
Varesa:
Không không, không phải đâu! Khi đối mặt với những thiết bị rèn luyện hay ma vật, thì tôi có thể dùng hết sức mình mà không có gánh nặng tâm lý nào cả.
Varesa:
Nhưng khi phải đối đầu với người khác thì tôi lại không làm được... Vì tôi sợ sẽ làm người khác bị thương...
Paimon:
Ừm, nói vậy cũng đúng... Nhưng nếu vậy thì Nghi Lễ Hành Hương phải làm sao đây?
Varesa:
Haiz, tôi còn chưa từng thắng trong vòng tổ đội chứ đừng nói đến việc giành được thứ hạng. Tôi không giỏi tranh đấu cho lắm.
Iansan:
Một trong những điểm quan trọng của sức mạnh chính là khả năng kiểm soát, lấy những miếng tạ này làm ví dụ nhé.
Iansan:
Không chỉ lúc nâng lên cần dùng sức, mà khi đặt xuống cũng cần. Một người mạnh mẽ chắc chắn sẽ dễ dàng kiểm soát.
Varesa:
Tôi hiểu điều đó, nên khi luyện tập tôi đều làm vậy. Nhưng khi thật sự phải đối đầu với người khác thì tôi lại có chút nghi ngờ bản thân mình...
Varesa:
Ừm, cảm ơn cậu đã an ủi tôi. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập, rồi sẽ có một ngày tôi khắc phục được thôi.
Varesa:
Vậy chúng tôi đi trước đây. Tôi phải dẫn họ đến vườn trái cây xem thử.
Iansan:
Được, chúc các vị trải qua quãng thời gian vui vẻ ở Cộng Đồng Trù Phú nhé.
Đến vườn trái cây, trò chuyện với Varesa
Vanana:
Roar, roar...
Varesa:
Trông nhà vất vả rồi, Vanana. Để xem nào, có phải lại lớn thêm rồi không?
Vanana:
Roar!
Varesa:
Haha, ta chỉ muốn xem thử thôi, không có ý muốn đọ sức. Để lần sau nhé.
Varesa:
Đây là Vanana, thường ngày khi vườn trái cây không có ai thì nó sẽ canh giữ ở đây. Bé con này rất đáng tin cậy, cũng rất bám người.
Paimon:
Bé, bé con sao? Nhìn nó không bé chút nào đâu đấy...
Varesa:
Nào, vào đi, đây là vườn trái cây của nhà tôi.
Paimon:
Woa, bên trong còn to hơn so với tưởng tượng nữa!
Paimon:
Khắp nơi toàn là trái cây, trông đều rất ngon đó!
Varesa:
Hihi, chỗ chúng tôi được gọi là Cộng Đồng Trù Phú mà. Một trong những lý do chính là ở gần núi lửa, nên đất đai rất trù phú, trồng gì cũng ngon cả.
Varesa:
Trái cây rất được yêu thích, chúng tôi không chỉ bán ra bên ngoài, mà còn để lại rất nhiều để tự ăn và tặng cho người thân bạn bè nữa.
Paimon:
Thì ra là vậy. Trước kia tôi còn nghĩ sao lại có bộ tộc sống dưới núi lửa, thì ra là có lợi ích như vậy.
Varesa:
Đúng vậy. À, nếu đã đến đây rồi hay là chúng ta đi hái chút trái cây đi.
Paimon:
Ơ, không phải cô vừa ăn cơm xong sao?
Varesa:
Trái cây là món tráng miệng sau bữa ăn, sẽ không giành chỗ với bữa ăn chính đâu. Chỉ ăn khoảng ba mươi đến năm mươi trái thì không có vấn đề gì cả.
Varesa:
Haha, hồi nhỏ cha tôi bán trái cây ở trước cửa, mỗi lần tôi kéo áo của ông ấy là cha sẽ đưa cho tôi một trái.
Varesa:
Tôi ăn rất nhanh, ăn xong lại tìm ông ấy để xin thêm. Kết quả là càng ngày càng có nhiều người đến để xem tôi ăn trái cây.
Varesa:
Cha nói vì tôi ăn rất ngon miệng, nên người đến mua trái cây cũng đông hơn. Tôi rất vui vì có thể giúp được cho cha, nên càng ăn nhiều hơn nữa.
Varesa:
Khách hàng mua xong đều xoa đầu tôi, khen "Đứa trẻ ăn giỏi như vậy, sau này nhất định sẽ khỏe mạnh."
Varesa:
Tôi cứ ngây ngô nhìn họ cười, một lúc sau cha tôi cũng bắt đầu cười, mẹ đến giúp đỡ cũng cười theo...
Paimon:
Cảnh tượng thật ấm áp, thật đáng ngưỡng mộ.
Varesa:
Nhưng suy cho cùng vẫn là vì trái cây nhà tôi trồng rất ngon, nên mọi người mới đến ủng hộ thôi. Tôi không phải đang tự khen đâu, các vị sẽ hiểu ngay thôi.
Varesa:
Vừa hay vài ngày nữa sẽ có Đại Chiến Yến Tiệc, nhà chúng tôi cũng đã tài trợ rất nhiều trái cây để làm nguyên liệu chế biến đồ ngọt.
Paimon:
Đại Chiến Yến Tiệc ư?
Varesa:
Ừm, nói đơn giản thì giống như cuộc thi ăn nhiều vậy, cần chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu.
Varesa:
Cho nên cứ yên tâm hái đi, đừng lo lãng phí, tôi cũng sẽ hái chung mà!
Paimon:
Được! Để tôi xem bắt đầu từ đâu nào...
Paimon:
Ơ, sao bên đó lại có nấm vậy?
Varesa:
À, loại nấm đó à? Từ khi xây vườn trái cây thì đã không biết mọc từ đâu ra rồi.
Varesa:
Nó không cần tưới nước cũng không cần bón phân, hơn nữa còn mọc rất nhanh. Thịt nấm thơm ngọt, mùi vị rất ngon.
Varesa:
Không chỉ thích hợp dùng để xào hay chiên, mà ngay cả ăn sống cũng rất ngon... Ăn vào còn có vị trái cây nữa!
Paimon:
Nấm vị trái cây à? Tôi chưa nghe qua bao giờ đó.
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ nó đã hấp thụ chất dinh dưỡng từ trái cây xung quanh.
Varesa:
Chắc là vậy. Nếu ăn giống vị trái cây thì cứ xem nó như trái cây là được rồi! Không cần quá quan tâm đến nguồn gốc đâu.
Varesa:
Nào, muốn hái bao nhiêu cũng được! Hái thêm một ít nấm nữa nhé, lát nữa tôi sẽ nấu cho các vị ăn!
Nói chuyện với Varesa
Varesa:
Hái được nhiều như vậy sao, thật lợi hại!
Paimon:
Bởi vì cô nói Đại Chiến Yến Tiệc cần rất nhiều nguyên liệu, nên chúng tôi không thể chỉ ăn mà không giúp được.
Paimon:
Tôi vừa nếm thử, đúng là rất ngon đó! Trái cây mọng nước, lại còn rất ngọt. Chắc chắn là loại bán hết hàng nhanh nhất trên thị trường đấy!
Paimon:
Tôi cũng ăn nấm rồi, ẩn sau hương thơm vốn có của nấm còn có hương hoa quả nhàn nhạt, thật không thể tin được.
Paimon:
Tôi gọi nó là "Nấm Trái Cây" nhé!
Paimon:
Đúng không nào, dù sao tôi cũng đã đi qua rất nhiều nơi, nếm qua vô vàn món ngon mà. Đầu lưỡi của tôi ghi nhớ không thua gì bộ não đâu!
Varesa:
Cảm ơn các vị, nếu đã vậy thì tôi cũng sẽ hoàn thành sớm. Dù sao cũng đã hứa là sẽ nấu nấm cho các vị ăn rồi, đợi chút nhé.
Varesa nhanh chóng nấu nướng, sau đó món nấm nóng hổi được bày ra trước mặt các bạn.
Varesa:
Tay nghề nấu nướng của tôi không được tốt, xin hãy bỏ qua nhé. Nhưng chỉ cần nguyên liệu đủ tốt thì chế biến đơn giản thôi cũng sẽ rất ngon.
Paimon:
Không đâu, tôi thấy mùi thơm lắm. Mùi hương của nấm đã nồng hơn trước nhiều, tôi đoán chắc chắn sẽ rất ngon.
Paimon:
Ôi, mùi vị này, hoàn toàn khác với lúc ăn sống đó!
Varesa:
Hahaha, các vị thích là tốt rồi.
Varesa:
Loại nấm này rất được yêu thích ở Cộng Đồng Trù Phú, nhưng vẫn chưa nổi tiếng ở bên ngoài.
Varesa:
Đại Chiến Yến Tiệc lần này cũng định quảng bá loại nấm này đó, nên chú Atolli đã bỏ nhiều công sức ra để cập nhật thực đơn.
Varesa:
Nếu các vị có hứng thú thì đến lúc đó cũng có thể tham gia!
Nhà Lữ Hành:
Paimon thấy sao?
Paimon:
Tôi sao? Đại Chiến Yến Tiệc... Ừm, đương nhiên phải tham gia rồi! Mặc dù tôi không biết có thể ăn được bao nhiêu...
Varesa:
Không sao, đừng lo sẽ lãng phí. Nếu Paimon ăn không hết thì cứ nói với tôi, tôi sẽ tới hỗ trợ.
Paimon:
Vậy thì tôi yên tâm rồi... Hả, không đúng, chúng ta sẽ là đối thủ của nhau đấy! So tài với cô thì làm sao thắng được đây!
Varesa:
Không thử thì sao biết được, tôi thấy khả năng ăn uống của Paimon cũng khá tốt mà.
Varesa:
Hơn nữa thắng thua không quan trọng, cứ xem như đó là cơ hội tốt để thưởng thức món ngon của Cộng Đồng Trù Phú thôi là được.
Paimon:
Cũng có lý!
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng sẽ đi cùng.
Paimon:
Được, vậy chúng ta đều phải đăng ký! Đợi đấy, hãy xem Paimon này thể hiện tài năng nhé!