arrow_back Genshin Impact Quests
Chương Xích Long - Màn 1
Phép Thuật Mang Tên Câu Chuyện
Khi đang chu du bên ngoài, bạn bất ngờ nhận được lời mời từ Alice. Cô ấy hy vọng bạn và Paimon có thể giúp Durin hoàn thành một việc. Mà việc này lại có liên quan đến mẹ của Durin - ma nữ M đã qua đời...
Đến Bãi Cát Sao
Paimon:
Hửm, đó không phải là Durin sao?
Durin:
Hmm?
Durin:
Traveler và Paimon? Xin lỗi nhé, tôi không làm hai người sợ đó chứ?
Paimon:
...Không đâu. Chúng tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Giờ cậu đã lợi hại hơn trước rồi.
Durin:
Hmm... Theo tôi thấy thì là khó khống chế hơn mới phải. Tôi vốn không định ra tay mạnh như vậy, không ảnh hưởng đến hai người thì đúng là may mắn quá.
Paimon:
Không sao đâu, chúng tôi đã trải qua nhiều tình huống còn kinh khủng hơn rồi!
Nhà Lữ Hành:
Lẽ nào Vực Sâu trong cơ thể của cậu...
Durin:
À, đừng lo, sau khi Albedo giúp tôi lấy được cơ thể này thì sức mạnh Vực Sâu trong tôi vẫn luôn ổn định.
Durin:
Tình huống vừa rồi có lẽ là do tôi chưa thích ứng được. Có lẽ thích nghi một thời gian là sẽ ổn lại thôi.
Durin:
Quay về vấn đề chính nhé, hai người đến đây làm gì vậy? Có việc tìm tôi sao?
Paimon:
À ừm...
Alice:
Đó là cuộc gặp gỡ giữa người chứng kiến và người viết lách, phép thuật mang tên câu chuyện đã ra đời từ đó.
Paimon:
...Là cô ấy gọi chúng tôi tới đây đó.
Durin:
Quý cô Alice?
Alice:
Cậu cũng nhận ra được à? Xem ra ta học chưa tới nơi nhỉ... Lâu rồi không gặp, Durin nhỏ, thực ra cậu cứ gọi ta là dì Alice là được rồi.
Alice:
Dì gọi cậu và Traveler đến đây là vì một chuyện rất quan trọng, có liên quan đến mẹ cậu đấy!
Durin:
Mẹ của con?
Nhà Lữ Hành:
Ma nữ M?
Alice:
Đúng vậy, chính là Anya "Marie" Andersdotter, nhà văn viết truyện cổ tích vĩ đại đó. Biết là Traveler sẽ có hứng thú mà.
Alice:
Vậy thì, hãy mở cuốn sách này ra và nghe tôi kể chuyện nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Lật trang bìa.)
Bước vào thế giới trong cuốn sách phép thuật
Sau khi mở "sách phép thuật", các bạn bước vào thế giới câu chuyện trong cuốn sách...
Nói chuyện với Alice
Paimon:
Woa, đây là đâu thế? Giống với Simulanka trước đây quá...
Alice:
Bản chất của cả hai đúng là rất giống nhau. Dù sao thì cũng là dùng cùng một loại phép thuật tạo ra mà.
Paimon:
Quả đúng là Alice!
Durin:
Xin chào... Dì Alice.
Alice:
Không cần phải xấu hổ, dì và mẹ cậu là chị em tốt đấy.
Paimon:
Cô cứ nói là "câu chuyện" và "phép thuật" gì đó... Chẳng lẽ lại có một Simulanka khác đợi chúng tôi khám phá sao?
Alice:
Simulanka là tác phẩm độc nhất vô nhị. Nếu không có cô ấy thì cho dù là tôi cũng sẽ không thể tạo ra một tác phẩm như vậy đâu.
Alice:
Nhưng có một điểm chính xác, là lần này tôi muốn cho mấy đứa xem phép thuật liên quan đến câu chuyện.
Durin:
Đây là...
Nhà Lữ Hành:
Cuốn sách vừa nãy...
Alice:
Đây là di nguyện của mẹ Durin.
Durin:
Di nguyện của mẹ... là một cuốn sách?
Alice:
Trước tiên, hãy giúp dì suy nghĩ một vấn đề nhé... Liệu điều tiếc nuối lớn nhất của một tác giả là gì?
Paimon:
Chuyện này...
Alice:
Ba đứa đã từng đọc quyển "Ma Nữ Nhỏ Và Ngọn Lửa Bất Diệt" chưa?
Alice:
Vì người viết không phải chỉ có một người.
Alice:
Câu chuyện này bắt nguồn từ một buổi tiệc trà, hầu như mọi người trong Hội Ma Nữ đều tham gia.
Alice:
Chương đầu tiên do chính tay tôi viết, các chương sau lần lượt giao cho các ma nữ khác, còn chương cuối là dành cho M.
Alice:
Nhưng mà, đợi khi mọi người viết xong các chương trước thì M đã qua đời rồi... Có phải rất đau lòng và tiếc nuối không?
Durin:
Hmm...
Alice:
Vì vậy, đây chính là câu trả lời của tôi... Một câu chuyện chưa hoàn thành chính là tiếc nuối lớn nhất của một tác giả.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là vậy thật...
Alice:
Nhưng đừng lo, tôi không thích nhìn thấy những chuyện khiến người khác đau lòng, nên tôi đã giúp cô ấy bổ sung kết cục cho câu chuyện đó.
Durin:
Cuốn sách này...
Alice:
Cuốn sách này là một "câu trả lời" khác mà mẹ cậu đưa ra. Cô ấy cảm thấy đây mới là điều tiếc nuối lớn nhất của mình.
Alice:
Dì tới đây tìm cậu là vì cô ấy đã dặn dò dì, rằng phải để cậu giúp cô ấy giải quyết điều tiếc nuối này.
Durin:
Vậy điều tiếc nuối lớn nhất của mẹ... là câu chuyện chưa hoàn thành sao?
Alice:
Ừm... Có thể nói là vậy.
Durin:
Nên việc giải quyết nỗi tiếc nuối của mẹ, chính là phải hoàn thành câu chuyện này sao?
Alice:
Nói như vậy cũng không sai.
Paimon:
Alice nói chuyện sao lại giấu giấu giếm giếm thế nhỉ?
Alice:
Câu trả lời mà cô ấy đưa ra tuy trái ngược với quan điểm của dì, nhưng nó rất lãng mạn!
Alice:
Ôi, thật muốn nói cho ba đứa biết quá đi, nhưng lại không thể tiết lộ rồi. Vì như thế sẽ hủy hoại tất cả!
Durin:
Ừm...
Alice:
Nào, cứ xem nó như một câu chuyện chờ hoàn thiện nhé. Chỉ cần cố gắng là được mà.
Durin:
...Ừm, con hiểu rồi. Nhưng mà, con mới chỉ bắt đầu học chữ viết của loài người thôi, cũng chưa có kinh nghiệm viết lách gì cả...
Alice:
Đừng lo lắng, dì đã tìm cho cậu hai vị trợ thủ tuyệt vời này rồi còn gì?
Alice:
Hai vị này có nhiều kinh nghiệm như vậy, chắc chắn không thiếu ý tưởng cho câu chuyện đâu, nên là hãy chăm chỉ học hỏi nhé.
Paimon:
Ừm! Nếu là để giúp Durin hoàn thành tâm nguyện của mẹ thì chắc chắn tôi và Traveler sẽ giúp!
Durin:
Dì Alice à, con có một câu hỏi... Mẹ con vốn muốn viết kiểu câu chuyện thế nào ạ?
Alice:
Quả nhiên là cậu sẽ hỏi câu này. Nhưng câu trả lời không ở chỗ dì, mà phải tìm trong cuốn sách này đây.
Durin:
Hmm...
Paimon:
Đừng lo lắng, tôi và Traveler sẽ giúp cậu nghĩ ý tưởng mà.
Paimon:
Hay là chúng ta tìm một chỗ có thể vừa ăn bánh vừa đọc sách, cùng nhau nghiên cứu để hoàn thiện câu chuyện này nhé.
Alice:
Quá trình thực tế có thể không nhẹ nhàng như Paimon tưởng tượng đâu.
Paimon:
Tại sao?
Alice:
Khi viết cuốn sách này, M đã mượn sức mạnh phép thuật của tôi. Nói chính xác thì đây không phải một cuốn sách để đọc bình thường, mà là một cuốn "sách phép thuật"!
Alice:
Các chương sách đều nằm rải rác trong hồi ức quá khứ. Phải thu thập đủ những hồi ức này thì mới có thể đọc được nội dung trong đó.
Durin:
Vậy thì phải đi đâu để tìm những hồi ức này?
Alice:
Đối với mỗi chương cần hoàn thiện, M đều để lại những gợi ý riêng để đi tìm.
Alice:
Ngoài ra, nếu muốn để lại nội dung trong cuốn sách thì mấy đứa phải dùng thứ này...
Paimon:
Đây là...
Alice:
Đây chính là mực mà M để lại, nó đã được tôi điều chế bằng phép thuật kỳ diệu. Nếu muốn "viết" nội dung vào sách thì phải tiêu hao loại mực này.
Nhà Lữ Hành:
Thần kỳ quá...
Alice:
Loại mực này rất quý giá, nên phải tiết kiệm khi dùng nhé, còn lại có chừng này thôi.
Durin:
Vậy là phải đi tìm kiếm hồi ức, và phải kiểm soát lượng mực sử dụng nhỉ...
Paimon:
Không ngờ lại phức tạp đến vậy...
Alice:
Có lẽ đây cũng là một cách kể chuyện chăng? Về mặt này thì M luôn có khả năng sáng tạo rất tốt đấy.
Alice:
Hãy coi đây là bài kiểm tra mà mẹ cậu để lại đi! Nếu vượt qua được, biết đâu sẽ có phần thưởng bí mật đấy!
Durin:
Phần thưởng không quan trọng... Dù sao đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của mẹ, bất kể gặp khó khăn gì thì con cũng sẽ tìm cách vượt qua.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi cũng sẽ giúp nữa!
Paimon:
Ừm, có tôi và Traveler thì chắc chắn không thành vấn đề!
Alice:
Tốt lắm, có vẻ mọi thứ đã được giải thích rõ rồi...
Alice:
À phải rồi. Sau khi hoàn thành câu chuyện thì nhớ mang lại cuốn sách đến đây nhé. Tôi đã đọc hết tất cả những cuốn sách cô ấy viết rồi, đương nhiên cũng không thể bỏ qua cuốn này.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng tôi làm sao để tìm được cô?
Paimon:
Đúng vậy, phần lớn thời gian cô đều bặt vô âm tín mà...
Alice:
Đừng lo, khi mấy đứa hoàn thành xong nhiệm vụ thì tôi sẽ biết thôi. Cứ chờ liên lạc là được.
Alice:
Vậy thì xuất phát nào, Durin! Dì rất mong chờ câu chuyện cuối cùng mà cậu kể đấy!
Sau khi Alice dứt lời, các bạn đã rời khỏi thế giới trong câu chuyện, trở về Bãi Cát Sao.
Nói chuyện với Durin
Paimon:
Lại quay trở về nơi này rồi... Phép thuật của Alice kỳ diệu thật.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta xem cuốn sách này trước đã.
Paimon:
Đúng rồi, theo lời Alice thì chúng ta phải xem nó đã để lại những gợi ý gì đã.
Durin:
Ừm.
Paimon:
Hmm?!
Giọng Nói Của Ai Đó:
Đó là nơi mà bao câu chuyện chìm trong giấc ngủ dài, được vinh quang của các hiệp sĩ che chở, để những câu chuyện ấy được say giấc nồng, mơ màng về quá khứ xa xưa của thành bang và thơ ca.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Có một nữ phù thủy đã thức trắng đêm ở đó, chỉ để ấp ủ một câu chuyện mới.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Hãy đến đó đi, nơi đó có hạt giống của câu chuyện này.
Paimon:
Đây là câu đố à? Là ám chỉ nơi nào vậy?
Nhà Lữ Hành:
Rõ ràng là Thư Viện Mondstadt rồi.
Paimon:
Cũng có lý! Nhưng nếu vậy thì chúng ta phải quay về Mondstadt một chuyến à?
Durin:
...Thực ra tôi đã có linh cảm là phải quay về Mondstadt từ lâu rồi. Dù sao mẹ tôi cũng là người Mondstadt, câu chuyện này chắc cũng được viết ở đó.
Paimon:
Thì ra là vậy.
Durin:
Nhưng để hai người phải đi xa cùng tôi như vậy thì thật ngại quá...
Paimon:
Không sao đâu. Dạo này tôi và Traveler cũng không có việc gì bận cả, chúng ta cùng nhau xuất phát thôi!
Đến Thư Viện Mondstadt
Paimon:
Thư viện Mondstadt... Nhiều hồi ức ùa về thật.
Durin:
Vậy, "hạt giống câu chuyện" là thứ gì nhỉ?
Paimon:
Nếu ở trong thư viện thì chắc là sách rồi nhỉ? Mà kể ra thì, nhiều sách thế này thì đâu mới là cuốn chúng ta cần tìm đây?
Lisa:
Những đứa trẻ ngoan sẽ không gây ồn ào trong thư viện đâu.
Paimon:
Là Lisa... Ah, xin lỗi...
Lisa:
Để xem nào, thì ra là bé cưng tóc vàng dễ thương và bé cưng có sừng đấy à?
Durin:
Xin lỗi, cô giáo Lisa. Paimon cũng chỉ vì muốn giúp em thôi... Xin đừng trách mắng họ.
Lisa:
Lâu rồi không gặp nên tạm bỏ qua, lần sau không được như thế nữa nhé.
Lisa:
Đó là khi cậu ấy vừa mới đến đây. Jean không biết nên sắp xếp thế nào, nên chị đây đã giúp cô ấy một tay.
Lisa:
Đã là một giáo viên tốt của sói con, thì tất nhiên cũng có thể làm giáo viên cho rồng con rồi.
Paimon:
Có vẻ mọi người đều đang chấp nhận sự xuất hiện của Durin một cách rất tự nhiên nhỉ.
Lisa:
Chuyện cũ tạm gác lại đã, mấy cưng đến đây để mượn sách hả?
Durin:
Chuyện này hơi phức tạp... Mời cô xem thử thứ này trước.
Lisa:
Ồ?
Lisa:
Hiểu rồi. "Hạt giống của câu chuyện" chính là những cuốn sách được tham khảo khi sáng tác câu chuyện này.
Lisa:
Sáng tác chính là như vậy. Hấp thụ dinh dưỡng từ những câu chuyện khác, để những câu chuyện mới được ra đời. Hàng trăm năm trước, có lẽ vị ma nữ ấy cũng đã từng ngồi đây và miệt mài sáng tác...
Durin:
Nhưng chúng ta vẫn chưa biết nội dung cụ thể của câu chuyện này, sao có thể xác định nó được tham khảo từ những cuốn sách nào chứ?
Lisa:
Thực ra lúc nãy khi đi tìm mấy cưng, chị đang xử lý một chuyện kỳ lạ ở đây. Một kỵ sĩ báo cáo rằng anh ta đã phát hiện ra những cuốn sách không có trong danh mục thư viện ở đây.
Lisa:
Anh ta vừa định mượn đọc thì chúng đột nhiên biến mất khỏi kệ sách. Khi anh ta đi tìm sách ở những kệ khác, thì lại thấy chúng xuất hiện trở lại.
Paimon:
Thật hay đùa vậy?
Lisa:
Vị kỵ sĩ đó rất hay lui tới thư viện, trực giác của anh ta chắc không sai được.
Lisa:
Cuốn sách này có liên quan đến phép thuật, nên có vẻ hiện tượng kia chính là do nó gây ra nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Rất có khả năng...
Lisa:
Theo báo cáo thì tổng cộng có ba cuốn như vậy, làm phiền mấy cưng rồi.
Tìm kiếm cuốn sách không có trong danh mục thư viện
Sau một hồi tìm kiếm, các bạn mang số sách không nên xuất hiện trong thư viện đến trước mặt Lisa...
Nói chuyện với Lisa
Lisa:
Tìm thấy những cuốn sách đó chưa?
Giao "Ghi Chép Thí Nghiệm Số ■■■" cho Lisa...
Lisa:
Hm... Cuốn sách này quả thật không nên xuất hiện ở đây.
Paimon:
Nghe tên thôi đã thấy kỳ kỳ rồi...
Lisa:
Cuốn sách này được Albedo gửi đến thư viện. Cậu ta đề nghị tôi đưa nó vào danh sách cấm và niêm phong cẩn thận.
Paimon:
Tại sao vậy?
Lisa:
Theo lời Albedo, cuốn sách này ghi chép nhiều công thức giả kim thuật cấm kỵ, thậm chí còn liên quan đến việc tạo ra những ma vật nguy hiểm.
Lisa:
Nó quá nguy hiểm, đến nỗi Albedo cảm thấy không an toàn khi mang theo người hay để trong phòng thí nghiệm.
Paimon:
Vậy à? Vậy thì đúng là nó không nên xuất hiện ở đây...
Lisa:
Nhưng kể ra thì, nếu vị ma nữ kia cũng đã đọc cuốn sách này, vậy thì có lẽ thời gian xuất bản của nó còn xa xưa hơn tưởng tượng.
Giao "Phép Thuật Mạnh Thứ Hai... Tuyệt Đối Không Được Để Klee Thấy" cho Lisa...
Lisa:
Không ổn, không thể để cuốn sách này ở đây được, Alice đã dặn dò rất kỹ rồi.
Paimon:
Lẽ nào đó là sách dạy phép thuật à? Phép thuật mạnh mẽ thì phải được giữ bí mật chứ, đúng không?
Lisa:
Cuốn sách này quả thật có ghi chép một loại phép thuật do Alice tạo ra, nhưng dù có nhìn thấy thì hầu hết mọi người cũng không thể học được.
Lisa:
Lý do nó bị xếp vào danh sách cấm, là vì không được để Klee nhìn thấy.
Lisa:
Cuốn sách này được niêm phong theo đề nghị của Alice sau khi Klee chào đời, và phụ đề đó cũng do cô ấy đặc biệt thêm vào.
Paimon:
Đề phòng Klee à... Lẽ nào sử dụng phép thuật này không đúng cách thì còn đáng sợ hơn cả bom nảy sao?
Lisa:
Không. Theo lời Alice nói, nếu để Klee nhìn thấy quá sớm sẽ làm mất đi "cảm giác bất ngờ".
Giao "Thơ ■■" cho Lisa...
Lisa:
Ừm... Đây là một cuốn sách cấm, không nên xuất hiện ở đây.
Paimon:
Ừm... Mặc dù đã chọn được nó ra rồi, nhưng tôi vẫn thấy hơi lạ. Nhìn qua thì chẳng phải chỉ là một tập thơ bình thường thôi sao? Sao lại trở thành sách cấm nhỉ?
Lisa:
Vấn đề nằm ở một bài thơ trong đó... Mấy cưng đã từng nghe về trận đại chiến xảy ra trên núi tuyết chưa?
Lisa:
500 năm trước, khi thảm họa Khaenri'ah xảy ra, một con ác long đã tấn công Mondstadt và giao chiến với Dvalin, rồi ngã xuống tại núi tuyết.
Durin:
Durin... của núi tuyết?
Lisa:
Bài thơ đã miêu tả trận đại chiến này như một vũ điệu, và ác long trong bài thơ cũng là một đứa trẻ ngây thơ, đến nơi đây chỉ để tìm kiếm bạn bè...
Lisa:
Người dân Mondstadt đã phải chịu vô số thảm họa vì sự xuất hiện của ác long đó, sao có thể chấp nhận lời giải thích như vậy được chứ.
Lisa:
Các bài thơ do nhà thơ lưu truyền vốn thường bị chỉ trích vì bịa đặt lịch sử và bóp méo sự thật, bài thơ này lại càng phạm phải một điều cấm kỵ lớn.
Lisa:
Năm đó Đội Kỵ Sĩ không thể tìm ra tác giả của bài thơ, họ đã quyết định xếp cả tập thơ vào danh sách cấm, xóa tên sách và niêm phong lại.
Durin:
Vậy thì, nội dung của bài thơ đó là giả sao?
Lisa:
...Có lẽ chỉ ác long kia mới biết được đó là thật hay giả.
Lisa:
Có vẻ như chỉ có ba cuốn này thôi, tất cả đều là sách cấm... Rốt cuộc phải viết một câu chuyện như thế nào mà lại cần tham khảo những cuốn sách này nhỉ?
Paimon:
Sách cấm à... Khi lần đầu nghe thấy từ này, tôi còn tưởng Lisa đang dọa người ta thôi. Lẽ nào thư viện Mondstadt thật sự có khu sách cấm à?
Lisa:
Chuyện này không nên tò mò đâu.
Paimon:
Thôi được...
Lisa:
Nếu là Alice phái mấy cưng đi tìm số sách này, thì chị sẽ không hỏi nhiều. Nhưng sau khi đọc xong nhớ trả lại nhé, nó cần phải được niêm phong lại.
Durin:
Chuyện trả sách cứ để em lo cho, thưa cô Lisa.
Lisa:
Vậy chị đây xin phép đi trước nhé. Làm việc lâu như vậy, cũng nên đi uống một tách trà rồi.
Paimon:
Chúng ta đã tìm đủ sách tham khảo rồi, vậy tiếp theo phải làm gì đây?
Durin:
Ối...
Đột nhiên, cuốn sách phép thuật đó đã có phản ứng...
Bước vào thế giới trong cuốn sách phép thuật
Sau khi mở "sách phép thuật", các bạn bước vào thế giới câu chuyện trong cuốn sách...
Thảo luận với Durin
Câu chuyện được viết thế này:
Ngày xưa, một con ác long đã đến thế giới loài người, mang đến những thảm họa khủng khiếp.
Mọi người dũng cảm chiến đấu, cuối cùng đã tiêu diệt được nó.
Về sau, một nữ phù thủy yêu thích những câu chuyện đã đọc được câu chuyện về ác long, cô cảm thấy tiếc nuối một cách khó hiểu.
Vì cô ấy biết rằng, thân xác của ác long được sinh ra từ thuật giả kim xấu xa, còn linh hồn của nó vẫn luôn là một đứa trẻ ngây thơ.
Cho đến tận lúc chết, nó không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành vật chứa tai họa, cũng không thể hiểu được số phận tàn khốc đang chờ đợi mình.
Nữ phù thủy yêu thích những câu chuyện lại không thích cái kết của câu chuyện này.
"Hãy tạo ra một kết thúc tốt đẹp hơn cho nó!" Nghĩ vậy, cô bèn mượn phép thuật kỳ diệu từ người bạn thân.
Cô ấy đã dùng phép thuật để tạo ra quả trứng rồng, chuẩn bị tự mình nuôi dưỡng một đứa trẻ rồng.
Cô ấy trầm ngâm hồi lâu, suy nghĩ về thế giới đầu tiên mà đứa trẻ này nhìn thấy sẽ phải thế nào.
Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, lấy sự trong lành từ khu rừng để trang trí cho chiếc nôi, rồi kiên nhẫn chờ đợi trứng rồng nở.
Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, lấy ra sự hoa lệ từ cung điện để trang trí cho chiếc nôi, rồi kiên nhẫn chờ đợi trứng rồng nở.
Paimon:
Woa... Chúng ta đi thẳng vào câu chuyện rồi!
Durin:
Đây chính là phép thuật của dì Alice...
Paimon:
Đúng nhỉ...
Durin:
Đang kể... chuyện của tôi sao?
Paimon:
...Hãy xem câu chuyện này tiếp diễn thế nào đã, dù sao bây giờ chúng ta mới chỉ biết được phần mở đầu thôi.
Durin:
Ừm.
Dẫn Truyện:
Và giờ đây, lữ khách tóc vàng, tinh linh bạc cùng chàng thiếu niên tộc rồng đã đến nơi này. Liệu sự xuất hiện của họ sẽ mang đến thay đổi gì cho câu chuyện đây?
Paimon:
Ồ, đột ngột quá, là giọng kể chuyện lúc nãy phải không?
Nhà Lữ Hành:
Chắc là lời dẫn của câu chuyện này.
Paimon:
Sao cảm thấy quen thuộc thế nhỉ...
Durin:
Thật hoài niệm, giống như cảm giác ngày xưa được nghe mẹ kể chuyện vậy.
Paimon:
Mẹ của cậu cũng chính là vị Ma Nữ M nhỉ? Cô ấy đã kể chuyện cho cậu nghe à?
Durin:
Ừm. Lúc còn sống, mẹ rất thích kể chuyện cho tôi nghe...
Durin:
Xin lỗi, hiện giờ không phải lúc để hồi tưởng quá khứ như vậy. Chúng ta đã đến được câu chuyện này rồi, vậy tiếp theo phải làm gì đây?
Dẫn Truyện:
Cậu bé rồng đã hỏi như vậy. Muốn tìm hiểu nội dung câu chuyện, thì đương nhiên việc cần làm là chờ đợi câu chuyện tiếp tục diễn ra rồi.
Dẫn Truyện:
Tuy nhiên, có lẽ cậu cũng có thể khám phá kỹ thế giới nhỏ bé này, và làm vài điều mình muốn.
Paimon:
Lời dẫn truyện hình như đang giúp chúng ta phải không?
Nhà Lữ Hành:
Hãy xem xét lời khuyên của cô ấy đi.
Durin:
Ừm, tôi cũng nghĩ vậy.
Điều tra xung quanh
Sau một hồi tìm kiếm trong phòng, mọi người đã đến phía trước một quả trứng rồng đang chờ ấp...
Paimon:
Đây chính là quả trứng rồng phải không? Có lẽ nó đang trong quá trình nở, nhưng mà...
Paimon:
Trứng rồng đang chờ nở, phù thủy yêu thích những câu chuyện, và cả ác long được nhắc đến lúc đầu. Chắc là đúng rồi.
Durin:
Đây là... câu chuyện của tôi sao?
Nhà Lữ Hành:
Rõ ràng là vậy rồi.
Paimon:
Dù thế nào thì chúng ta cũng phải để câu chuyện tiếp diễn thôi nhỉ? Ngoài việc chờ đợi ra thì chúng ta còn có thể làm gì đây?
Dẫn Truyện:
Có vẻ họ không tìm ra cách nào để giúp trứng rồng nở nhanh hơn.
Paimon:
Đúng rồi, tình tiết hiện tại chính là "chờ bé rồng chui ra khỏi vỏ trứng". Sau khi trứng nở thì câu chuyện sẽ tiếp tục.
Nhà Lữ Hành:
Cụ thể là phải làm gì?
Dẫn Truyện:
Thiếu niên tộc rồng có khả năng điều khiển ngọn lửa, rất thích hợp để tạo ra nhiệt độ phù hợp cho quả trứng.
Paimon:
Hả? Ý là muốn chúng ta nướng quả trứng rồng này sao?
Dẫn Truyện:
Tinh linh bạc tỏ ra ngạc nhiên, cho thấy cô nàng đọc sách không nhiều. "Trứng rồng cần được ấp bằng lửa để nở nhanh hơn", rất nhiều câu chuyện về rồng đều có bối cảnh như vậy.
Paimon:
...Được rồi, đúng là cũng hơi có lý.
Nhà Lữ Hành:
Durin có muốn thử không?
Durin:
Ừm... Để tôi thử xem.
Giúp trứng rồng nở
Dưới gợi ý của lời dẫn truyện, Durin dùng ngọn lửa của mình để thiêu đốt trứng rồng, tăng tốc độ ấp trứng. Đồng thời, hành động này cũng đã tiêu hao một ít mực phép thuật.
Nói chuyện với Durin
Dẫn Truyện:
Trong sự mong đợi của nữ phù thủy, chú rồng nhỏ cuối cùng cũng phá vỏ chui ra.
Phù Thủy Kể Chuyện:
Mỗi sinh linh đều không có quyền lựa chọn để được sinh ra, và con cũng vậy, đứa con của mẹ.
Phù Thủy Kể Chuyện:
Ta đã tạo ra con vì nguyện vọng của chính mình, cũng giống như nữ phù thủy đã tạo ra ác long đó.
Phù Thủy Kể Chuyện:
Nhưng ta hứa với con, sự ra đời của con là điều được mong đợi, và con sẽ được yêu thương từ khi chào đời. Con sẽ có một cuộc đời khác biệt so với ác long.
Durin:
Dù chưa từng trực tiếp nói những lời này với con, nhưng không hiểu sao con vẫn luôn cảm nhận được sự kỳ vọng và tình yêu thương mà mẹ dành cho con.
Durin:
Cảm ơn mẹ, vì đã cho con được sinh ra trên thế giới này.
Dẫn Truyện:
Nữ phù thủy không cô đơn khi chờ đợi trứng rồng nở. Cô đã cùng ba vị khách chứng kiến khoảnh khắc chú rồng con phá vỡ vỏ trứng.
Dẫn Truyện:
Phù thủy ôm lấy đứa bé rồng của mình, hứa rằng nó sẽ có một cuộc đời khác với ác long.
Dẫn Truyện:
Và thế là chú rồng nhỏ cũng ôm lấy nữ phù thủy, mở ra một khởi đầu ấm áp cho câu chuyện này.
Câu chuyện tiếp tục được viết:
Nữ phù thủy không cô đơn khi chờ đợi trứng rồng nở. Cô đã cùng ba vị khách chứng kiến khoảnh khắc chú rồng con phá vỡ vỏ trứng.
Phù thủy ôm lấy đứa bé rồng của mình, hứa rằng nó sẽ có một cuộc đời khác với ác long.
Và thế là chú rồng nhỏ cũng ôm lấy nữ phù thủy, mở ra một khởi đầu ấm áp cho câu chuyện này.
Sau khi hoàn thành một chương, các bạn trở về bên ngoài câu chuyện...
Thảo luận với Durin về những điều đã thấy trong câu chuyện
Paimon:
Đây là... Thành Mondstadt? Có vẻ chúng ta đã quay trở về từ thế giới trong câu chuyện rồi.
Paimon:
Trên trang sách đã xuất hiện thêm một số nội dung, tôi nhớ lượng mực cũng đã giảm đi một chút. Nếu vậy, chúng ta đã hoàn thành chương này rồi nhỉ?
Paimon:
Nhưng tại sao Ma Nữ M lại nghĩ rằng câu chuyện này vẫn chưa kết thúc nhỉ?
Paimon:
Durin đã thoát khỏi lời nguyền, đến được thế giới này, có được thân thể mới, lại còn kết bạn với mọi người. Rõ ràng đây là một kết thúc rất tuyệt rồi.
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ những chương sau sẽ có manh mối chăng?
Paimon:
Rất có thể... Những chuyện liên quan đến các ma nữ luôn rất bí ẩn. Chúng ta hãy xem những gợi ý tiếp theo đi.
Durin:
...Hmm?
???:
Dodoco... Dodoco...
???:
Chắc đã bắt đầu ghi âm rồi nhỉ? Được rồi, vậy thì...
Paimon:
Là giọng của Alice!
Alice:
Các bạn nhỏ à, đây là đoạn ghi âm được để lại trong cuốn sách phép thuật. Hãy coi đó như là một vài gợi ý về cách sử dụng cuốn sách này nhé.
Alice:
Mấy đứa đã viết nội dung mới vào sách, cuốn sách phép cũng cần thời gian để tiêu hóa mực, nên những gợi ý cho chương tiếp theo sẽ phải đợi một lúc nữa nhé.
Paimon:
Còn có cả tình tiết như vậy nữa à?
Alice:
Tin vui là mấy đứa có thể quay lại các chương đã hoàn thành bất cứ lúc nào để chiêm ngưỡng kỹ lưỡng thế giới được tạo nên bởi phép thuật kỳ diệu của câu chuyện!
Alice:
Chơi vui nhé, tạm biệt!
Paimon:
Vốn dĩ tôi còn rất hăng hái mà...
Durin:
Thực ra như vậy cũng tốt, lần tới chúng ta có lẽ sẽ đến một thế giới khác, như vậy thì không biết khi nào mới được quay về.
Durin:
Paimon và Traveler nghỉ ngơi một chút nhé, thế nào?
Paimon:
Nghỉ ngơi à...
Nhà Lữ Hành:
Lý do chính đáng đấy.
Paimon:
Tôi bỗng nhiên lại nhớ đến món Thịt Nướng Mật Ong của quán Người Săn Hươu rồi, dù sao cũng về Mondstadt mà.
Durin:
Tôi cũng đang định đến trả sách cho cô Lisa. Chúng ta gặp lại ở đây sau nhé.
Câu chuyện trong sách dường như viết về trải nghiệm của Durin, bạn và Durin đều rất tò mò về những phần còn thiếu của câu chuyện này. Vì vậy, các bạn đã một lần nữa bước vào thế giới trong sách, tìm kiếm những bí mật chưa được hé lộ...
Hội họp với Durin
Paimon:
Này, Durin! Có thêm gợi ý gì chưa? Chúng tôi đã sẵn sàng để bước vào chương tiếp theo rồi đây!
Nhà Lữ Hành:
Chuẩn bị xong rồi!
Durin:
Ừm, có thêm manh mối rồi. Tôi đang định đi tìm hai người đây, chúng ta cùng xem thử trước đi.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Gió mang theo khúc nhạc bay đến, giúp hạt giống của câu chuyện nảy mầm.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Âm nhạc cũng theo gió trôi xa, tan biến vào quá khứ xa xăm.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Hãy đến nơi ngọn gió gặp gỡ câu chuyện, đem ba câu đố viết thành thơ, nối ba nhạc phổ thành khúc ca.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Thơ ca và giai điệu trong khúc nhạc, chính là mầm xanh đầu tiên của câu chuyện này.
Durin:
Đây là...
Paimon:
Lại là một câu đố nữa à? Giọng nói trong sách còn nhắc đến ngọn gió và bản nhạc gì đó, vậy đáp án là gì nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Paimon, đến lúc nhớ ra người quen cũ đó rồi.
Paimon:
Uhh... Ohhhh!
Durin:
...Chuyện này là sao?
Paimon:
Nói đến gió, âm nhạc và thơ ca các thứ thì hỏi tên hát rong kia là sẽ biết được thôi.
Durin:
Paimon đang nói đến... ngài Barbatos à?
Nhà Lữ Hành:
Cậu cũng biết à?
Durin:
Khi tôi mới đến Mondstadt, anh Albedo đã giới thiệu tôi với ngài Barbatos. Một sự tồn tại như tôi chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của ngài ấy.
Paimon:
Thực ra như vậy cũng tốt... Mà nói chứ, giờ chúng ta nên đi đâu để tìm anh ta đây?
Durin:
Ngài Barbatos chắc đã nghe thấy rồi, chúng ta cứ đi theo hướng gió thôi.
Paimon:
Đôi khi tôi thực sự quên mất rằng anh ta là một vị thần đấy...
Đi theo chỉ dẫn để tìm Venti
Các bạn tìm thấy Venti trên tường thành...
Venti:
Lâu rồi không gặp, Traveler và Paimon, còn cả chú rồng nhỏ đến từ thế giới cổ tích nữa.
Venti:
Tôi đã nghe thấy tiếng gọi của các vị từ trong gió, hình như đang bối rối vì một câu đố à?
Durin:
Xin lỗi vì đã làm phiền, ngài Barbatos...
Venti:
Đừng nói vậy. Bản thân tôi cũng rất hứng thú với câu đố này đấy, để tôi xem thử nào.
Venti:
Hmm... Haha...
Paimon:
Có phát hiện được manh mối gì không?
Venti:
Ba câu đố và ba đoạn nhạc phổ... Cách nói này làm tôi nhớ một số chuyện cũ, đáp án mà mọi người cần chắc hẳn đang ẩn giấu trong những câu chuyện cũ đó.
Paimon:
Tìm tên hát rong quả nhiên là đúng đắn mà!
Venti:
Nhiều năm trước, mấy vị ma nữ đó đã đến Mondstadt, muốn so tài cao thấp với tôi.
Venti:
Còn tôi thì nói là... Đừng nên đấu sức, hãy cùng nhau gảy đàn ca hát, dùng thơ ca để kết thúc phân tranh.
Venti:
Tôi gảy đàn hạc và ngân nga bài thơ này...
Venti:
"Gió ơi, gió à, hãy thay ta đón khách."
Venti:
"Hãy lướt qua những tán lá xanh mơn mởn, ở nơi đó, dù đến và đi không bóng dáng nhưng ngươi cũng sẽ có được dáng vẻ của mình, vừa hay tấu lên một vũ điệu cho vị khách của ta."
Venti:
"Hãy nhảy múa bên rìa biển mây, ở nơi đó, tiếng hát của ngươi sẽ khiến những người nhiều chuyện cũng phải dè chừng, vừa hay giúp vị khách của ta tránh xa phiền nhiễu."
Venti:
"Hãy bay lượn dưới những vì sao sáng, ở nơi đó, tiếng ồn ào trần thế sẽ được ngươi gột rửa sạch sẽ, vừa hay để vị khách của ta được thỏa sức tâm sự."
Venti:
"Hãy đến nơi đó, nơi mà ta đã hứa dành trọn cho vị khách của mình."
Venti:
"Nơi đó không có đấu đá và tranh giành, chỉ có tách trà và những phút giây thư thái."
Venti:
Tôi đã diễn tấu ba đoạn nhạc phổ rồi đấy. Còn về đáp án thì chắc hẳn các vị cũng đã đoán ra rồi nhỉ?
Durin:
...Trong rừng cây, bên vách núi, và trên trời?
Venti:
Chính xác! Nói mới nhớ, khi đối mặt với câu đố này ngày xưa, mẹ cậu cũng là người đầu tiên đoán ra đáp án đấy.
Venti:
Dường như có một sự ăn ý nào đó giữa người viết và người kể chuyện.
Paimon:
Trong rừng cây, bên vách núi, trên trời... Ồ, chính là ở đó!
Venti:
Địa điểm mà đáp án này chỉ đến, hẳn là nơi các vị sẽ đến rồi.
Venti:
Các ma nữ đã đoán đúng câu đố và cũng chấp nhận đề xuất của tôi. Sau đó, họ đã chọn nơi đó làm địa điểm tụ họp.
Venti:
Theo gợi ý từ cuốn sách này, các vị đến đó để diễn tấu nhạc phổ mà tôi đưa thử xem.
Paimon:
Quả nhiên lúc nghiêm túc thì anh rất đáng tin cậy đấy, Phong Thần Barbatos.
Durin:
Cảm ơn ngài Barbatos, tôi...
Venti:
Có vẻ như cậu vẫn còn thắc mắc muốn hỏi nhỉ?
Durin:
Ừm... Là một nhà thơ, chắc hẳn ngài đã đọc qua vô số câu chuyện rồi. Theo ngài thì một câu chuyện như thế nào thì sẽ được tác giả của nó cho là chưa hoàn thành?
Venti:
Chuyện đó à? Trong câu chuyện vẫn còn những tâm nguyện chưa thành, hoặc là... còn đang dang dở!
Durin:
...Hmm?
Paimon:
Tôi vừa mới khen anh đáng tin cậy đấy...
Venti:
Câu trả lời cậu đang tìm kiếm chắc hẳn nằm trong câu chuyện này. Đó là câu chuyện mẹ cậu để lại, tôi cũng không nên hỏi quá nhiều.
Durin:
Ừm... Vậy chúng ta xuất phát thôi.
Đến nơi họp mặt của các ma nữ
Dưới đề xuất của Venti, các bạn đã đến nơi tụ họp của ma nữ.
Paimon:
Chính là nơi này rồi. Chúng ta sẽ diễn tấu ba đoạn nhạc phổ đó ở đây, chắc sẽ thu thập được hồi ức cần thiết cho chương tiếp theo nhỉ?
Durin:
Chơi nhạc à? Trong những thứ cô giáo Lisa dạy thì đây là thứ mà tôi kém nhất...
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho tôi.
Bước vào thế giới trong cuốn sách phép thuật
Sau khi diễn tấu ba khúc nhạc, các bạn lại bước vào thế giới của câu chuyện...
Tìm hiểu câu chuyện qua lời dẫn truyện
Câu chuyện được viết thế này:
Ngay cả cuộc chiến rung chuyển thế giới cũng không thể ảnh hưởng đến buổi họp mặt của các nữ phù thủy. Vậy mà thời gian trôi đi đã để lại ba tách trà trống trên chiếc bàn dài.
Nhưng các nữ phù thủy đã không than thở lâu, vì người kể chuyện đã mang đến một tin vui... Đứa bé rồng của cô ấy đã chào đời bình an.
Các phù thủy khác lần lượt gửi lời chúc, và thảo luận xem làm sao để chào đón đứa trẻ này.
Sự ra đời của một sinh mệnh mới thật ngọt ngào. Cuối cùng, họ chọn viên kẹo ngọt ngào nhất có thể.
Sự ra đời của một sinh mệnh mới thật vui tươi. Cuối cùng, họ chọn những trái bóng bay xinh đẹp.
Và thế là buổi họp mặt của các phù thủy đã biến thành tiệc sinh nhật của chú rồng nhỏ.
Paimon:
Vậy đây cũng là thế giới trong câu chuyện sao?
Dẫn Truyện:
Chiếc bàn dài của phù thủy bất ngờ đón chào những vị khách mới, phải chăng họ cũng muốn tham gia tiệc sinh nhật của đứa bé rồng chăng?
Dẫn Truyện:
Thế nhưng, trong khi mọi người đang suy nghĩ xem nên chuẩn bị món quà gì cho đứa bé, thì ba người này lại chẳng có gì trong tay.
Dẫn Truyện:
Nếu như vậy, với tư cách là khách thì họ sẽ không được chào đón tại chiếc bàn dài đâu.
Durin:
Quà tặng à?
Paimon:
Gì chứ? Chúng ta vừa mới biết thôi mà.
Dẫn Truyện:
Các vị khách đã than phiền như vậy. Có lẽ họ nên suy nghĩ kỹ hơn về việc sẽ chuẩn bị món quà như thế nào.
Paimon:
...Xem ra, muốn cho câu chuyện tiếp diễn thì cần phải chuẩn bị một món quà. Nhưng nếu lúc này mới chuẩn bị thì lấy quà ở đâu ra đây?
Dẫn Truyện:
Có thể họ sẽ đi tìm kiếm xung quanh.
Paimon:
Sao không nói sớm chứ!?
Tìm kiếm món quà
Sau một hồi tìm kiếm, các bạn phát hiện trên chiếc bàn tròn bên cạnh hình như có một số vật phẩm dùng làm quà tặng được...
Paimon:
Mấy thứ này dùng làm quà được không?
Dẫn Truyện:
Cuối cùng các vị khách cũng tìm thấy những món đồ để làm quà.
Paimon:
Hình như đúng rồi... Để xem nào, nên chọn cái nào đây?
Dẫn Truyện:
Những vị khách suy nghĩ, không biết chú rồng nhỏ sẽ thích món quà ra sao nhỉ?
Dẫn Truyện:
Để cậu bé vung lên thanh kiếm dài của chiến binh, dấn bước vào con đường cứu thế và quyết chí tiến bước sao?
Dẫn Truyện:
Hay là để cậu bé cầm lấy chiếc ná của hiệp sĩ, dấn thân vào những cuộc phiêu lưu đầy bí ẩn?
Dẫn Truyện:
Hoặc là để cậu bé lật mở cuốn sách của học giả, thách thức tất cả những điều bí ẩn chưa được giải đáp trên thế giới này?
Paimon:
Nghe cô ấy nói vậy, tôi lại càng phân vân hơn...
Nhà Lữ Hành:
Durin nghĩ sao?
Paimon:
Phải rồi, nói chính xác thì đây là chọn quà cho chính cậu mà. Vậy cậu thích cái nào hơn?
Durin:
Để tôi chọn à...? Cảm giác này... thật đặc biệt.
Paimon:
Sao lại nói vậy?
Durin:
Kể từ khi có ý thức, phần lớn thời gian tôi đều sống trong những câu chuyện mẹ viết.
Durin:
Giống như những Người Khối Gỗ ở Vương Thành Tinh Cầu, tôi luôn cảm thấy mẹ đã viết sẵn mọi thứ trong câu chuyện, hiếm khi nghĩ đến tương lai mình muốn làm gì.
Durin:
Lúc đó tôi muốn gì nhỉ... Đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ về vấn đề này.
Paimon:
Vậy đây chẳng phải là cơ hội tốt sao?
Paimon:
Durin đã ở thế giới này được một thời gian kể từ khi rời Simulanka, cũng đã trải qua nhiều câu chuyện với bạn bè. Đây chính là lúc thích hợp để suy nghĩ về tương lai của bản thân.
Durin:
Ừm... Để tôi suy nghĩ một lát.
Chọn quà
Durin suy nghĩ kỹ một hồi...
Cuối cùng, cậu ấy đã chọn "kiếm chiến binh" làm quà. Đồng thời, hành động này cũng đã tiêu hao một ít mực phép thuật.
Dẫn Truyện:
Vị khách đã chọn thanh kiếm của chiến binh làm quà.
Paimon:
Vậy là Durin muốn trở thành chiến binh!
Durin:
Trở thành chiến binh à... Thực ra tôi chỉ muốn trở thành người có thể bảo vệ mọi người thôi.
Durin:
Sau khi đến Nod-Krai cùng anh Albedo, tôi nhận ra rằng có rất nhiều vấn đề trên thế giới này chỉ có thể giải quyết bằng chiến đấu.
Durin:
Nếu tôi có thể giúp được mọi người thì tốt biết mấy.
Nhà Lữ Hành:
Cậu đã rất lợi hại rồi.
Durin:
Thật sao? Nhưng mà, tôi thấy vẫn chưa đủ...
Cuối cùng, cậu ấy đã chọn "ná hiệp sĩ" làm quà. Đồng thời, hành động này cũng đã tiêu hao một ít mực phép thuật.
Dẫn Truyện:
Vị khách đã chọn ná của hiệp sĩ làm quà.
Paimon:
Hiệp sĩ... Durin cũng thích khám phá thế giới này sao?
Durin:
Có lẽ là được Traveler và Paimon truyền cảm hứng đấy.
Durin:
Trên đường từ Mondstadt đến Nod-Krai, tôi đã đi qua nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người.
Durin:
Tuy họ sống ở những nơi cách xa nhau, nhưng khi trò chuyện với họ, tôi luôn tìm thấy một chủ đề chung. Đó chính là những câu chuyện về Traveler và Paimon.
Paimon:
Ồ... Hihi, dù sao chúng tôi cũng là những nhà mạo hiểm nổi tiếng mà!
Durin:
Ừm, hiệp sĩ khám phá thế giới, chẳng phải cũng là nhà mạo hiểm sao?
Durin:
Tôi luôn nghĩ rằng, nhà mạo hiểm là những người chạy theo những câu chuyện, đồng thời họ cũng để lại nhiều câu chuyện của riêng mình.
Durin:
Tôi cũng muốn trở thành người như vậy.
Cuối cùng, cậu ấy đã chọn "sách học giả" làm quà. Đồng thời, hành động này cũng đã tiêu hao một ít mực phép thuật.
Dẫn Truyện:
Vị khách đã chọn sách của học giả làm quà.
Paimon:
Thì ra Durin chăm học vậy sao?
Durin:
Tôi chỉ cảm thấy mình nên học hỏi thêm về những kiến thức thông thường của thế giới này...
Paimon:
Tại sao Durin lại nghĩ vậy?
Durin:
Ừm... Paimon biết không? Ở Mondstadt, việc dùng lửa để bắt cá là hành vi bị trừng phạt đấy.
Nhà Lữ Hành:
...Cậu đã đi đánh bom bắt cá cùng Klee à?
Durin:
Ban đầu tôi cứ tưởng mình đang học kỹ năng săn bắt từ Klee, cho đến khi bị đội trưởng Jean bắt vào phòng giam, tôi mới nhận ra mọi chuyện không như tôi nghĩ...
Durin:
Nhiều điều hiển nhiên ở thế giới này khác hẳn với Simulanka, tôi phải nhanh chóng học hỏi để không gây rắc rối cho mọi người.
Paimon:
Có nên nói đây là vấn đề về kiến thức thông thường không nhỉ?
Mang theo quà tới dự tiệc sinh nhật
Paimon:
Lần này chúng ta mang theo quà, chắc sẽ không bị ngăn cản nữa nhỉ?
Durin:
Xin chào, đây là món quà tôi mang đến.
Dẫn Truyện:
Vị khách mới đến đã tặng một món quà, chúc cho chú rồng nhỏ sẽ trở thành chiến binh vượt qua mọi gian khó.
Dẫn Truyện:
Vị khách mới đến đã tặng một món quà, chúc cho chú rồng nhỏ sẽ trở thành một hiệp sĩ tự do tự tại.
Dẫn Truyện:
Vị khách mới đến đã tặng một món quà, chúc cho chú rồng nhỏ sẽ trở thành một học giả uyên bác.
Dẫn Truyện:
Nữ phù thủy kể chuyện đón nhận lời chúc phúc từ các vị khách, mời họ tham gia bữa tiệc tại chiếc bàn dài.
Dẫn Truyện:
Và thế là phù thủy kể chuyện chính thức giới thiệu đứa bé rồng của mình với bạn bè, kể về lúc đứa bé phá vỏ trứng chui ra, kể về cái tên...
Dẫn Truyện:
Ngay lúc đó, nữ phù thủy tiên tri thông thạo bói toán đã thu lại ánh nhìn từ phía những vì sao, hướng ánh mắt thương cảm về phía chú rồng nhỏ.
Phù Thủy Tiên Tri:
Đặt cho cậu bé cái tên giống với ác long sao?
Phù Thủy Kể Chuyện:
Đúng vậy, nhưng tôi muốn trao cho đứa bé một cuộc đời khác với ác long.
Phù Thủy Tiên Tri:
Thật là một tình yêu ngốc nghếch. Tên gọi chính là sự phản chiếu của số phận. Chính vì mang cái tên của ác long, nên cậu bé chắc chắn sẽ phải đối mặt với số phận của ác long.
Phù Thủy Tiên Tri:
Đây là một lời tiên tri.
Phù Thủy Kể Chuyện:
...Vậy thì tôi sẽ thay đổi số phận của đứa bé.
Dẫn Truyện:
Các phù thủy có mặt tại bữa tiệc đều im lặng. Bởi họ biết rằng, lời tiên tri của phù thủy tiên tri chưa bao giờ sai.
Dẫn Truyện:
Tuy nhiên, mọi người cũng hiểu được quyết tâm của nữ phù thủy kể chuyện. Tình yêu của người mẹ dành cho đứa con sẽ không chấp nhận mọi hoài nghi.
Dẫn Truyện:
Cho đến khi nữ phù thủy vui vẻ kia đứng dậy, sự im lặng phiền phức này mới được giải tỏa.
Phù Thủy Vui Vẻ:
Vậy thì hãy để mọi người cùng giúp sức, chúng ta hãy cùng nhau thay đổi số phận của đứa trẻ này nhé!
Phù Thủy Tiên Tri:
Cô muốn thách thức một trong những quy luật cơ bản nhất của thế giới này sao?
Phù Thủy Vui Vẻ:
Tôi không muốn bị ràng buộc bởi luật lệ của thế giới này. Ngược lại, việc thách thức quy luật mới đúng là chủ đề thích hợp cho buổi họp mặt của các phù thủy.
Phù Thủy Trí Tuệ:
Ồ? Nghe có vẻ sẽ là một thí nghiệm thú vị đấy.
Phù Thủy Tiên Tri:
...Nếu chúng ta thực sự thành công, thì chuyện đó cũng sẽ mang lại chút thú vị cho bầu trời sao tẻ nhạt này.
Dẫn Truyện:
Phù thủy vui vẻ cuối cùng cũng thuyết phục được mọi người, cũng giống như bao lần trước đây.
Dẫn Truyện:
Cô ấy như mặt trời, mạnh mẽ và ấm áp, khi ánh sáng của cô ấy rọi đến, chúng ta sẽ không thể nào từ chối.
Dẫn Truyện:
Và thế là các nữ phù thủy đã chuẩn bị xong những món quà của mình, đó là ba kỳ tích của vũ trụ này.
Phù Thủy Tiên Tri:
Hãy để tôi phá giải những lời mê sảng của trời cao, vạch trần âm mưu của "số phận" trước mắt cậu bé.
Phù Thủy Trí Tuệ:
Tôi sẽ để dành phương trình có thể giải mã nguồn gốc thế giới, tìm ra một lời giải khác cho "sinh mệnh" của cậu bé.
Phù Thủy Vui Vẻ:
Để tôi thi triển phép thuật kỳ diệu, giúp cậu bé biến những "nguyện vọng" không thể thành có thể.
Dẫn Truyện:
Phù thủy kể chuyện chỉ có cây bút trong tay, nhưng cô ấy đã sẵn sàng dùng tình yêu thương thấm đẫm nơi đầu bút để tạo nên một kỳ tích khác.
Phù Thủy Kể Chuyện:
Vậy hãy để tôi để lại "câu chuyện" cuối cùng dưới ngòi bút của mình cho cậu bé, và ghép nó vào phần kết chưa trọn vẹn kia.
Dẫn Truyện:
Sau khi nhận được lời chúc phúc từ các phù thủy, vận mệnh của chú rồng nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu xoay chuyển.
Câu chuyện tiếp tục được viết:
Tại bữa tiệc sinh nhật của đứa bé rồng, nữ phù thủy tiên tri đã đưa ra lời tiên đoán.
Đứa bé rồng được đặt cho cái tên của ác long, và vì thế cũng sẽ gánh vác số phận của ác long.
Nhưng phù thủy kể chuyện đã tuyên bố sẽ viết lại vận mệnh, đó là tình yêu và quyết tâm của cô ấy.
Vì thế, các nữ phù thủy khác lần lượt tặng những phần kỳ tích hiếm có trong vũ trụ này.
Họ muốn thách thức quy luật của thế giới này để ca ngợi tình mẫu tử, và cũng để thỏa mãn sự tò mò của bản thân.
Ôi, suýt quên mất, những vị khách mới cũng đã gửi lời chúc phúc.
Liệu phần dũng khí thêm vào này, có thể giúp chú rồng nhỏ thay đổi số phận?
Liệu phần sức sống thêm vào này, có thể giúp chú rồng nhỏ thay đổi số phận?
Liệu phần trí tuệ thêm vào này, có thể giúp chú rồng nhỏ thay đổi số phận?
Sau khi hoàn thành thêm một chương, các bạn lại trở về bên ngoài câu chuyện...
Thảo luận với Durin về những điều đã thấy trong câu chuyện
Paimon:
Ừm... Xem ra chương này cũng đã hoàn thành rồi.
Paimon:
Những phù thủy đó chắc đều là thành viên của Hội Ma Nữ nhỉ? Có vẻ mọi người đều rất quan tâm đến chuyện của Durin!
Paimon:
Chỉ là tôi không hiểu những điều họ nói lắm, các ma nữ đều bí ẩn quá...
Durin:
Vận mệnh của ác long...
Paimon:
Thì ra đây là điều Durin quan tâm... Vấn đề này đã được giải quyết ở Simulanka rồi, đúng không?
Durin:
Ừm... Nơi này chắc cũng có sự giúp đỡ của các dì ma nữ.
Durin:
À... Thật ra tôi chợt có một thắc mắc. Phần nào mới là do chúng ta bổ sung nhỉ?
Paimon:
Chuyện này...
Nhà Lữ Hành:
Đúng là một câu hỏi khó...
Paimon:
Thay vì nói là bổ sung thì nó giống như đang viết thêm nội dung mới vào hơn đấy. Thật chẳng hiểu nổi...
Paimon:
Nhưng dù sao thì mực cũng đã được tiêu hao, và cuốn sách phép cũng không có gợi ý gì khác, coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ?
Durin:
Hiện tại mọi thứ đều rất suôn sẻ...
Durin:
Hmm, có lẽ vì đây là tâm nguyện của mẹ nên tôi đã suy nghĩ hơi nhiều.
Durin:
Cảm ơn hai người đã giúp đỡ nhé. Tôi sẽ thông báo cho hai người khi cuốn sách đưa ra gợi ý chương tiếp theo.
Paimon:
Ừm, hẹn gặp lại ở chương sau nhé!
Câu chuyện trong sách nói với các bạn, Durin đang gánh vác lời nguyền từ một lời tiên tri. Nhưng bạn chợt nhớ lại chuyện cũ ở Simulanka, đã dùng lời chúc phúc giúp Durin chiến thắng lời nguyền. Có lẽ việc tái hiện lại chuyện đó trong sách chính là cách để hoàn thiện câu chuyện này...
Hội họp với Durin
Kaeya:
Có người nói rằng, mỗi lần tung xúc xắc trên thế gian, đều đã được vị thần định mệnh sắp đặt từ trước.
Kaeya:
Và chìa khóa để giành chiến thắng trong nhiều trò chơi, chính là nhận được sự ưu ái của vị thần này.
Klee:
Anh Kaeya may mắn thật đấy!
Kaeya:
Đến lượt rồi đó, thử lại đi.
Fischl:
Hỡi hậu duệ rồng đỏ thẫm, đừng sợ hãi. Ta, công chúa đây đã ban cho ngươi lời chúc phúc của màn đêm, chắc chắn sẽ giúp ngươi đánh bại kẻ phạm thượng này.
Oz:
Ý của tiểu thư là cô ấy đang âm thầm cổ vũ cho cậu, nhất định phải đánh bại cái tên đã giành được lưng bài phiên bản giới hạn từ tay cô ấy.
Durin:
Ừm...
Kaeya:
Hmm... Nên nói là gặp may hay xui đây?
Fischl:
Đây là... trò đùa của số phận!
Paimon:
Xin chào, Durin, cả mọi người nữa!
Klee:
Là anh Kỵ Sĩ Danh Dự và Paimon! Lâu rồi không gặp!
Oz:
Lâu rồi không gặp, Kỵ Sĩ Danh Dự. Tiểu thư rất quan tâm đến kết quả của ván đấu này, cho phép tôi thay mặt cô ấy gửi lời chào đến các vị.
Paimon:
Không sao đâu. Mà này, nếu muốn chơi bài thì sao mọi người không vào Quán Rượu Đuôi Mèo?
Durin:
À...
Kaeya:
Có lẽ vì Durin từng là rồng, nên hơi thở lạ lẫm từ cơ thể cậu ấy thường khiến động vật nhỏ hoảng sợ.
Kaeya:
Trong tình huống bình thường thì động vật nhỏ sẽ tránh xa cậu ấy, nhưng ở Quán Rượu Đuôi Mèo...
Kaeya:
Những chú mèo ở đó có lẽ xem quán rượu là lãnh địa của mình, nên chúng cảm thấy không còn đường lui, chọn cách phản ứng quyết liệt để tránh Durin đến gần.
Nhà Lữ Hành:
Vậy là Durin từng bị mèo cào à?
Durin:
Tôi chỉ muốn mượn ổ của chúng để ngủ một giấc thôi mà...
Paimon:
Ổ mèo à... Ý Durin là ghế sofa mèo?
Durin:
Đúng vậy. Trên ghế sofa đó tôi có thể nghỉ ngơi với tư thế thoải mái hơn, tiếc là cộng đồng của vị thủ lĩnh đen óng kia không dễ đối phó chút nào...
Durin:
May mà có Diona giúp đỡ hòa giải. Cuối cùng tôi cũng được mượn quyền sử dụng một trong những chiếc ghế sofa đó.
Durin:
Tuy nhiên, tôi chỉ được sử dụng vào buổi tối.
Nhà Lữ Hành:
Thật không dễ gì...
Paimon:
Sau cùng thì người giúp đỡ là Diona, thật ra cô ấy khá thích giúp đỡ người khác đấy.
Kaeya:
Chủ yếu là vì Durin rất không thích rượu, khiến Diona cảm thấy như gặp được tri kỷ. Rõ ràng là đang sống ở một nơi như Mondstadt, thật đáng tiếc.
Diona:
Hừm!
Durin:
Rượu ở Mondstadt, hiện giờ tôi thực sự chưa thể chịu được, có lẽ sau này...
Paimon:
Đừng miễn cưỡng quá, đâu ai bảo đến Mondstadt là phải uống rượu chứ?
Durin:
Tôi muốn học cách giao tiếp của con người để có thể kết bạn với nhiều người hơn. Chỉ là trong những hoạt động như vậy thì thường phải uống rượu...
Durin:
Vậy nên giờ tôi đang học Thất Thánh Triệu Hồi. Có vẻ nó cũng là một hoạt động giao tiếp xã hội, nhưng không phải uống rượu, hơn nữa tôi còn may mắn nhận được sự chỉ dẫn từ Công Chúa Định Tội.
Paimon:
Đúng vậy, chơi Thất Thánh Triệu Hồi cũng có thể kết bạn mà.
Paimon:
Muốn để cao thủ bất bại của Teyvat này giúp cậu bày mưu tính kế không? Chắc chắn sẽ thắng được tên kia!
Kaeya:
Thật đáng tiếc, với tình thế này, cho dù là nhà vô địch Thất Thánh Triệu Hồi của Sumeru đó có ở đây thì cũng chẳng cứu vãn được.
Paimon:
Mặt xúc xắc thế này... quả thật không tốt cho lắm. Nhưng biết đâu lần sau sẽ đổi vận?
Kaeya:
Lần nào cậu ấy cũng tung ra mặt xúc xắc như vậy, đây đã là lần thứ ba rồi, căn bản chẳng có gì thay đổi.
Nhà Lữ Hành:
Trùng hợp như vậy sao?
Kaeya:
Nếu thật sự có vị thần định mệnh, thì ít nhất cũng nên bỏ thêm chút công sức cho chàng trai này chứ? Ví dụ như cho thêm một xác suất xúc xắc gì đó...
Durin:
...Hình như tôi thua rồi.
Fischl:
Ngay cả khi là rồng được ban phước, thì cũng phải chịu thua trước những trò đùa của số phận sao?
Klee:
Anh Durin Nhỏ đừng buồn nhé, ván sau chắc chắn sẽ thắng! Klee cho anh mượn Dodoco này, mẹ bảo nó sẽ mang lại may mắn đấy!
Durin:
Cảm ơn Klee, nhưng tiếp theo anh còn việc quan trọng hơn cần phải làm.
Klee:
Thôi được...
Paimon:
Cuốn sách phép thuật đã đưa ra gợi ý cho chương tiếp theo rồi phải không?
Durin:
Ừm, tôi nghĩ mình đã đoán được nơi chúng ta sẽ đến lần này. Xin hãy theo tôi.
Cùng Durin đến Phế Tích Phong Long
Giọng Nói Của Ai Đó:
Chú rồng trong câu chuyện sẽ dừng chân tại tòa lâu đài ra sao đây?
Giọng Nói Của Ai Đó:
Nữ phù thủy tìm kiếm câu trả lời từ một con rồng khổng lồ theo gió mà đến.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Cô nhìn về phía tòa thành cô độc dưới đôi cánh rồng, dùng chữ viết để dựng nên những bức tường cao trong câu chuyện.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Bức tường cao ngăn cách gió mưa, nhưng cũng chính nó tạo ra bóng tối.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Cành cây của câu chuyện ngủ say trong bóng tối, chẳng vươn cao nữa.
Durin:
Đây chính là gợi ý mới, tôi nghĩ cuốn sách phép muốn chúng ta tìm kiếm nơi có rồng sinh sống trong thế giới thực.
Durin:
Tôi đã hỏi thăm một chút, ở Mondstadt vừa hay có một nơi như thế.
Paimon:
Nói vậy thì quả thực có lý...
Durin:
Nghe nói con rồng sống ở đây tên là Dvalin, là một con rồng khổng lồ vô cùng mỹ lệ. Nếu có cơ hội thì tôi rất muốn được gặp mặt một lần.
Paimon:
À ừm... đợi một chút!
Paimon:
Traveler, để Dvalin gặp Durin liệu có sao không? Xét đến những chuyện giữa Durin và Dvalin đã xảy ra ở thế giới này...
Paimon:
Thật không biết phải nói với cậu ấy thế nào... Thôi kệ, nếu thật sự gặp Dvalin thì còn có chúng ta ở đó, chắc không sao đâu.
Durin:
Còn vấn đề gì nữa không?
Paimon:
Không có rồi, chúng ta đi thôi.
Vào Phế Tích Phong Long
Durin:
Đây là nơi Dvalin sinh sống sao?
Paimon:
Sau đó tiến vào một cơn bão...
Durin:
...Paimon, nếu sợ bị gió thổi bay thì có thể nắm chặt vào vạt áo của tôi.
Paimon:
Đừng lo cho tôi, chúng ta xuất phát thôi.
Bước vào thế giới trong cuốn sách phép thuật
Các bạn nhảy xuống nơi sâu thẳm ở Phế Tích Phong Long, một lần nữa bước vào câu chuyện hoàn toàn mới...
Thảo luận với Durin
Câu chuyện được viết thế này:
Chú rồng nhỏ lớn lên từng ngày, phù thủy kể chuyện rất yêu thương cậu bé, nên đã xây cho cậu một tòa lâu đài to lớn và xinh đẹp.
Cuối cùng, phù thủy kể chuyện đã không thể chiến thắng được thời gian vô tình, cô đã đi đến một nơi xa xôi hơn cả những vì sao.
Chú rồng nhỏ bỗng thấy cô đơn lẻ loi, cậu ấy cố gắng bước ra khỏi lâu đài để kết bạn.
Nhưng cậu đã mọc nanh vuốt và lớp vảy của ác long, đúng như lời tiên tri đã nói.
Chú rồng nhỏ tốt bụng sợ làm tổn thương những người khác, cậu trốn vào tòa lâu đài mẹ xây và không bước ra nữa...
Paimon:
Ừm... Có vẻ chúng ta đã trực tiếp đến được thế giới trong câu chuyện rồi, chương này chắc là viết về Simulanka nhỉ?
Durin:
Tôi cũng vậy. Nhớ ra tiên nữ từ Rừng Chúc Phúc, quốc vương của Vương Thành Tinh Cầu, và cả cô gái mèo trong chiếc hộp...
Paimon:
...Ý Durin là Nilou, Navia và Kirara phải không?
Durin:
Ừm, cả Nón Tròn nữa. Nhưng mà, kể ra thì lạ thật...
Nhà Lữ Hành:
Lại sao nữa vậy?
Durin:
Tôi chợt nhớ ra, dạo gần đây mỗi lần gặp Nón Tròn tôi đều có cảm giác kỳ lạ...
Paimon:
Cảm giác gì cơ?
Durin:
Có vẻ anh ấy đang lo lắng điều gì đó, nhưng lại không nói với tôi. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng tôi vẫn cảm nhận được.
Paimon:
Nói sao nhỉ... anh ta là kiểu người như vậy đấy.
Durin:
Ừm... Tốt nhất thì để tôi hoàn thành tâm nguyện của mẹ trước đã.
Paimon:
Đúng vậy, hiện tại thì quan trọng nhất là hoàn thành chương này. Chúng ta hãy thử lại lần nữa, tìm thấy cậu, và giúp cậu phá bỏ lời nguyền của số phận!
Dẫn Truyện:
Ngày nọ, bỗng có một đội mạo hiểm xuất hiện dưới chân bức tường cao của tòa lâu đài.
Dẫn Truyện:
Họ tuyên bố sẽ giúp cậu bé rồng giải trừ lời nguyền của số phận. Nhưng đối diện với bức tường cao vút này, họ tạm thời không biết phải làm sao.
Paimon:
Này, thay vì châm chọc chúng tôi thì không thể cho vài gợi ý được sao?
Dẫn Truyện:
Chú rồng nhỏ bị giam cầm trong tòa tháp giữa lâu đài, để đến được nơi đó thì phải vượt qua rào cản tâm hồn, không có đường tắt.
Paimon:
Có vẻ lại phải tốn nhiều thời gian như lần trước rồi...
Durin:
...Để tôi thử xem.
Paimon:
Durin có cách nào hay hơn không?
Durin:
Nếu chú rồng nhỏ trốn trong tòa tháp kia chính là tôi của ngày xưa, thì tôi chắc chắn sẽ rất quen thuộc với cách cậu ấy từ chối người khác.
Durin:
Xin hãy theo tôi.
Tìm cách vào lâu đài
Sau một hồi nỗ lực, các bạn dần tiến sâu vào lâu đài...
Mọi người phát hiện có vài người bị kẹt phía dưới...
Paimon:
Đây là...
???:
Tinh linh biết bay, cô cũng đến để giúp rồng nhỏ giải trừ lời nguyền sao?
???:
Còn có dũng sĩ nào dám đặt chân vào lâu đài này không? Nhanh đến gia nhập đội quân của trẫm!
Paimon:
Nilou và Navia?
Tiên Nữ Sóc Bay:
Nilou? Tôi là Tiên Nữ Sóc Bay.
Quốc Vương Hươu Cao Cổ:
Navia? Ta là Quốc Vương Hươu Cao Cổ.
Durin:
Đúng là vậy... còn cả cô gái mèo trong chiếc hộp nữa.
Mèo Trong Hộp:
Có kẻ thù mới à?
Paimon:
Kirara... Phì, thưa quý cô mèo trong hộp, chúng tôi không phải kẻ thù đâu.
Nhà Lữ Hành:
Là đồng đội đã gặp ở Simulanka...
Paimon:
Ừm, trải nghiệm của chúng ta ở Simulanka cũng là một phần của câu chuyện này mà nhỉ? Gặp được mọi người cũng chẳng có gì lạ.
Durin:
...Tôi hiểu rồi. Tiên Nữ Sóc Bay, Quốc Vương Hươu Cao Cổ và Quý Cô Mèo Trong Hộp, hãy cùng tiến bước với tôi nào.
Dẫn Truyện:
Dưới bóng tối của bức tường cao chính là nỗi cô đơn của chú rồng nhỏ, những vị khách muốn kết bạn với chú không thể tiến vào được.
Dẫn Truyện:
Họ cũng muốn giúp rồng nhỏ giải trừ lời nguyền, nhưng không thể thoát khỏi ngọn lửa trước mắt. Họ sẽ mắc kẹt tại đây cho đến khi phép màu trong câu chuyện xuất hiện.
Paimon:
Là vậy à...
Tiên Nữ Sóc Bay:
Những cái bóng này đang ngăn cản chúng ta tiến lên, có vẻ như rồng nhỏ rất sợ gặp mặt chúng ta.
Quốc Vương Hươu Cao Cổ:
Giá mà có thêm ánh lửa... Sao mọi người không sợ những cái bóng này vậy?
Durin:
Bởi vì... bên trong tôi có "ánh lửa" mà mọi người cần?
Durin:
Có lẽ, câu chuyện này sẽ có sự khác biệt sau khi được bổ sung hoàn thiện.
Durin:
Trước khi gặp được mọi người, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có bạn bè, và từ chối tất cả những ai muốn đến gần. Cho đến khi một phép màu nào đó dẫn lối cho mọi người đến với tôi...
Durin:
Lần này, hãy để tôi trở thành phép màu đó.
Tiên Nữ Sóc Bay:
...Tôi không hiểu rõ cậu đang nói gì, nhưng tôi có thể thấy được, cậu cũng rất muốn giúp rồng nhỏ giải trừ lời nguyền, phải không?
Durin:
Ừm, hãy đi theo tôi!
Đi đến nơi rồng nhỏ đang trốn
Các bạn đã tiếp cận được nơi mà rồng nhỏ lẩn trốn. Nhưng mọi hành động của mọi người trước đó lại tiêu hao thêm một ít mực phép thuật.
Paimon:
Durin, đừng có làm loạn nữa! À không... rồng nhỏ trong câu chuyện, hãy bình tĩnh lại đi!
Rồng Nhỏ:
Đừng lại gần tôi, tôi không muốn làm tổn thương mọi người!
Dẫn Truyện:
Nỗi cô đơn và sợ hãi đã dệt nên nhà tù của tâm hồn, ngăn cách ánh nhìn của người khác, những nhà mạo hiểm chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mà chú rồng nhỏ để lại.
Paimon:
Không đâu, chúng tôi có thể giúp cậu!
Rồng Nhỏ:
ĐỪNG LẠI ĐÂY!
Dẫn Truyện:
Chú rồng nhỏ không còn hồi đáp.
Paimon:
Nếu như vậy thì làm sao chúng ta có thể thuyết phục cậu ấy đây?
Durin:
"Chú rồng nhỏ không còn hồi đáp", quả thật đây có lẽ cũng là một kết cục khác của tôi...
Durin:
Trước đây khi còn ở Simulanka, có lẽ tôi cũng giống như cậu ấy.
Durin:
Mặc dù lúc đó tôi luôn từ chối tất cả mọi người, nhưng thực ra tôi rất mong có người đủ mạnh mẽ để gạt bỏ sức mạnh của tôi mà đến bên cạnh.
Durin:
Và khi ấy mọi người cũng đã thực sự làm được điều đó, nên hiện giờ tôi mới có thể đứng ở đây.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì hãy hoàn thành câu chuyện này nào!
Dẫn Truyện:
Chú rồng nhỏ không còn hồi đáp, nhưng phù thủy kể chuyện lại một lần nữa cầm bút, khiến phép màu xảy ra.
Dẫn Truyện:
Tiên Nữ Sóc Bay, Quốc Vương Hươu Cao Cổ và Quý Cô Mèo Trong Hộp đã đến được ngọn tháp nơi chú rồng nhỏ lẩn trốn, ánh sáng kỳ diệu dẫn lối họ đi xuyên qua bóng tối của bức tường cao.
Dẫn Truyện:
Họ không sợ móng vuốt và lớp vảy của rồng nhỏ, họ sẽ trở thành bạn của rồng nhỏ, đúng như điều mà rồng nhỏ mong đợi.
Paimon:
Nilou, Navia và Kirara?
Durin:
Là những người bạn tôi quen ở Simulanka...
Durin:
Nếu vẫn còn nghe được lời tôi nói, thì xin hãy lắng nghe cho kỹ.
Durin:
Dù là móng vuốt hay vảy rồng, cũng đều chẳng phải là lời nguyền không thể thoát khỏi. Sau cùng cậu đã chiến thắng được chúng và kết bạn với rất nhiều người.
Durin:
Chắc chắn cậu sẽ nghĩ là tôi đang nói dối, vì trước đây cậu đã thử rất nhiều lần, và tất cả đều thất bại.
Durin:
Nhưng lần này thì khác, tôi đã đưa bạn của cậu đến rồi đây.
Rồng Nhỏ:
...Anh nói gì cơ?
Tiên Nữ Sóc Bay:
Này rồng nhỏ! Tôi là Tiên Nữ Sóc Bay, tôi muốn giúp cậu tìm cách hóa giải lời nguyền. Vậy nên, có thể trò chuyện với tôi được không?
Quốc Vương Hươu Cao Cổ:
Ta là Quốc Vương Hươu Cao Cổ, đừng lo lắng, bọn ta không sợ cậu đâu.
Mèo Trong Hộp:
Còn tôi chỉ là một chú mèo trong chiếc hộp... nhưng tôi cũng muốn làm bạn với cậu.
Rồng Nhỏ:
Đây là... bạn của tôi sao?
Durin:
Trong tương lai mà cậu đang trốn tránh, họ đều là bạn của cậu, tôi có thể làm chứng cho điều đó.
Durin:
Một lời mời từ bạn bè, cậu muốn chấp nhận chứ?
Dẫn Truyện:
...Sau một hồi im lặng, từ trong bóng tối của tòa tháp vang lên những tiếng bước chân nặng nề. Nhưng mà, chủ nhân của tiếng chân ấy vẫn chưa chịu xuất hiện trước mặt mọi người.
Dẫn Truyện:
Rồng nhỏ đã bước ra khỏi nhà tù của tâm hồn, nhưng vẫn chưa thể rũ bỏ móng vuốt sắc nhọn và lớp vảy của mình.
Rồng Nhỏ:
Với bộ dạng này thì làm sao tôi có thể gặp bạn bè đây?
Tiên Nữ Sóc Bay:
Không sao đâu, hãy để mọi người cùng gửi lời chúc phúc và cầu nguyện tới Nữ Thần Vận Mệnh, nguyện cho rồng nhỏ thoát khỏi lời nguyền, thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn và lớp vảy của ác long.
Paimon:
Đúng rồi, giống như lần trước!
Rồng Nhỏ:
Cầu nguyện với Nữ Thần Vận Mệnh sao?
Dẫn Truyện:
Lúc này, phù thủy vui vẻ đã xuất hiện.
Phù Thủy Vui Vẻ:
Xin chào, bé rồng nhỏ. Đừng lo lắng, chỉ cần có được lời chúc phúc của mọi người, ước nguyện của cậu nhất định sẽ thành hiện thực.
Paimon:
Alice? Không đúng, phải là nữ phù thủy vui vẻ trong câu chuyện nhỉ?
Phù Thủy Vui Vẻ:
Đúng vậy, ta chính là Phù Thủy Vui Vẻ, đồng thời cũng là Nữ Thần Sáng Thế của thế giới này. Phù Thủy Kể Chuyện là bạn thân của ta, cũng là Nữ Thần Vận Mệnh của thế giới này.
Phù Thủy Vui Vẻ:
Ta đến đây để thực hiện lời hứa, cho cô ấy mượn phép thuật mạnh thứ hai của ta.
Phù Thủy Vui Vẻ:
Phép thuật này có thể giúp cô ấy tạo ra một thế giới, tất nhiên cũng có thể thực hiện ước nguyện của cậu, chỉ cần cậu nhận được lời chúc phúc từ mọi người.
Phù Thủy Vui Vẻ:
Nhưng trước tiên, ta phải giúp Phù Thủy Kể Chuyện xác nhận xem cậu có thực sự muốn nhận lời chúc phúc từ mọi người không?
Rồng Nhỏ:
Tôi... Tôi vẫn muốn kết bạn với mọi người, mọi người có muốn chúc phúc cho tôi không?
Nhà Lữ Hành:
Tất nhiên, cũng giống như trước đây vậy.
Dẫn Truyện:
Có lẽ câu chuyện này đã có thể kết thúc từ lâu, nhưng những lời chúc phúc của các nhà mạo hiểm đã tạo ra một khả năng khác.
Dẫn Truyện:
Và lúc bấy giờ, họ vẫn chưa biết rằng lời chúc phúc này là một món quà, hay là một thử thách.
Paimon:
Lại đang nói gì vậy? Lúc cần gợi ý thì chẳng nói gì, giờ đến lúc phải làm thì lại ra vẻ thần bí.
Durin:
Thử thách à... Sau khi đến với thế giới của mọi người, dù là những phiền não không tồn tại ở Simulanka, hay những trận chiến không thể không đối mặt, thì có gọi là thử thách cũng không sai.
Durin:
Nhưng nếu không có những thử thách đó, tôi đã không thể gặp được mọi người. Vì vậy, tôi vẫn muốn gửi lời chúc phúc đến bản thân mình lúc đó.
Paimon:
Đúng là như vậy! Durin, hãy để chúng tôi giúp cậu thực hiện ước mơ đó một lần nữa nhé.
Durin:
Ừm, cảm ơn nhé, dù là tôi của hiện tại hay tôi của lúc đó.
Câu chuyện tiếp tục được viết:
May mắn thay, một đội mạo hiểm dũng cảm đã nghe được câu chuyện về rồng nhỏ.
Họ quyết tâm giúp cậu ấy giải trừ lời nguyền, và vì thế mà vượt qua vô vàn khó khăn.
Để giúp đỡ rồng nhỏ, họ dâng lên lời chúc phúc của mình và cầu nguyện với Nữ Thần Vận Mệnh.
Điều ước của họ cuối cùng đã thành hiện thực. Chú rồng nhỏ đã rũ bỏ lớp vảy của ác long và bước ra khỏi tòa tháp u ám.
Nhưng khi dấu chân của rồng nhỏ vươn ra khỏi lâu đài, cậu sẽ hiểu rằng những lời chúc phúc này vừa là món quà, vừa là thử thách.
Và những trò đùa của số phận vẫn chưa dừng lại ở đó.
Sau khi hoàn thành thêm một chương, các bạn lại trở về bên ngoài câu chuyện.
Thảo luận với Durin về những điều đã thấy trong câu chuyện
Paimon:
Giống như trước đây, Durin đã thực hiện được ước nguyện của mình!
Durin:
Nếu đây là câu chuyện mẹ viết về tôi, thì có lẽ lúc này chính là chương kết rồi nhỉ?
Paimon:
Ừ nhỉ... Vậy chúng ta đã hoàn thành câu chuyện này rồi phải không?
Paimon:
Tôi thấy vẫn còn một ít mực, có vẻ chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Alice giao phó rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đến lúc trả sách cho cô ấy rồi.
Paimon:
Vậy cùng chờ xem khi nào cô ấy sẽ liên lạc với chúng ta.
Durin:
Câu chuyện cuối cùng mà mẹ viết cũng đã kết thúc...
Paimon:
Hình như Durin không nỡ rời đi?
Durin:
Khi còn sống ở Simulanka, tôi luôn có cảm giác rằng mẹ vẫn chưa rời xa.
Durin:
Lúc đó, mỗi ngày tiếp xúc với những thứ trong câu chuyện, cảm giác như vẫn đang được nghe mẹ kể chuyện vậy. Còn bây giờ thì...
Paimon:
Durin...
Nhà Lữ Hành:
Không sao đâu, cậu vẫn còn có mọi người mà.
Paimon:
Đúng vậy, ở Thành Mondstadt vẫn còn rất nhiều bạn bè đang chờ đợi Durin mà.
Durin:
...Ừm.
Paimon:
Nói thật, chạy quanh lâu đài lâu như vậy làm tôi thấy đói bụng rồi... Hay là về Thành Mondstadt tìm mọi người cùng ăn một bữa thật ngon đi.
Paimon:
Nhân tiện, Durin cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ rồi, vừa hay chúng ta cũng nên ăn mừng một chút nhỉ?
Durin:
Thật đáng tiếc là cuối cùng cũng không được gặp vị rồng khổng lồ xinh đẹp ấy.
Paimon:
Durin quả nhiên rất mong đợi điều này nhỉ... Đúng là chú rồng đó không có mặt ở đây mọi lúc, nhưng đừng lo, chắc chắn sau này sẽ có cơ hội mà.
Durin:
Được rồi... Theo thói quen của con người, bữa tiệc thịnh soạn này là để chúc mừng việc tôi hoàn thành tâm nguyện của mẹ, vậy thì tôi nên là người mời phải không?
Paimon:
Cứ xem như đây là buổi tiệc mừng mà bạn bè tổ chức cho cậu, cứ để tôi và Traveler mời nhé.
Durin:
Chuyện đãi khách trong thế giới loài người thật phức tạp quá...
Venti:
Nhìn xem, có vẻ như cậu ấy cũng muốn kết bạn đấy.
Dvalin:
...
Venti:
Nhưng vẫn chưa phải lúc... Lần này chắc là câu chuyện sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn nhỉ?
Cùng Durin về Thành Mondstadt
Paimon:
Đi lâu như vậy rồi, không biết mọi người còn ở đây không...
Kaeya:
Có vẻ cuộc phiêu lưu của mọi người đã kết thúc viên mãn rồi, muốn uống một ly không? Xem như để ăn mừng một chút?
Diona:
Nghe cho rõ này, ở đây không được uống rượu!
Klee:
Anh Kỵ Sĩ Danh Dự và anh Durin Nhỏ, em muốn nghe hai người kể về cuộc phiêu lưu hôm nay!
Paimon:
Để gọi một bữa thịnh soạn đã, rồi vừa ăn vừa kể chuyện nhé.
Klee:
Tuyệt vời!
Marjorie:
Xin lỗi, vừa rồi em gọi cậu ấy là "Durin Nhỏ" à? Durin... không phải là con rồng độc ác đã ngã xuống núi tuyết sao?
Klee:
Chị gái đang nói gì vậy? Anh Durin Nhỏ không phải con rồng độc ác trên núi tuyết đâu, anh Albedo nói... Tóm lại là rất thần kỳ!
Paimon:
Marjorie lần đầu gặp Durin sao? Có hiểu lầm như vậy cũng không có gì lạ.
Kaeya:
Không đúng... Dù là lần đầu gặp Durin thì cũng phải nghe qua chuyện về cậu ta rồi chứ, đây đâu phải là bí mật gì ở Mondstadt.
Durin:
Mọi người...
Shuyun:
Cậu ta và ác long trên núi tuyết có mối quan hệ gì vậy?
Marjorie:
Kể ra thì, trên đầu cậu ấy quả thật có thứ gì đó giống như sừng rồng, không lẽ nào...
Kaeya:
...Lẽ nào họ đã quên chuyện của Durin sao?
Paimon:
Sao lại...
Dẫn Truyện:
Và những trò đùa của số phận vẫn chưa dừng lại ở đó.
Durin:
Ưm!
Kaeya:
Cẩn thận!
Nhà Lữ Hành:
Bình tĩnh nào!
Durin:
Không ai bị thương chứ...
Paimon:
Durin, Durin!
Durin kiệt sức ngã gục trên mặt đất. Mọi người đã mời Barbara đến chữa trị cho Durin, và đưa cậu ấy vào nghỉ ngơi trong phòng khách.
Tìm hiểu tình hình hiện tại từ mọi người
Lisa:
Tôi vừa nhờ Barbara kiểm tra cho cậu ấy rồi, không sao cả, chỉ là tiêu tốn quá nhiều sức lực để chống chọi với một sức mạnh nguy hiểm nào đó.
Lisa:
Cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới tỉnh lại được.
Jean:
Vậy thì, có ai giải thích được chuyện gì đã xảy ra không?
Kaeya:
Nói ngắn gọn, ngoại trừ những người thân thiết với Durin như chúng ta, thì tất cả cư dân Thành Mondstadt đều quên hết mọi chuyện liên quan đến cậu ấy.
Paimon:
Tại sao lại như vậy?
Kaeya:
Đó vẫn chưa phải là chuyện khó xử nhất. Sức mạnh Vực Sâu trong cơ thể cậu ấy cũng có dấu hiệu mất kiểm soát, không biết có liên quan gì đến việc bị mọi người lãng quên hay không.
Jean:
Nếu sức mạnh Vực Sâu trong người cậu ấy mất kiểm soát... thì điều đó sẽ vô cùng nguy hiểm với Mondstadt...
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ nên tìm Albedo...
Kaeya:
Tình huống này đúng là nên nhờ anh ta xử lý...
Jean:
Ừm, tôi sẽ viết một bức thư với tư cách Đội Trưởng Đại Diện để mời Albedo quay lại. Trong thời gian này, hãy để Đội Kỵ Sĩ giúp trông nom cậu ấy.
Paimon:
Hiện tại chỉ còn cách này thôi...
Jean:
Ngoài ra, cuốn sách này cứ để tôi giữ vậy. Nếu hai người muốn tham khảo thì trực tiếp đến phòng làm việc của tôi là được.
Paimon:
Cuốn sách này... Traveler nghĩ tình trạng hiện tại của Durin có liên quan đến nó không?
Nhà Lữ Hành:
Rất có khả năng.
Paimon:
Hiện tại Alice vẫn chưa liên lạc với chúng ta... Nếu có cơ hội, chúng ta hãy quay lại xem thử cuốn sách nhé.
Tại sao Durin lại bị người khác lãng quên? Cả bạn và Paimon đều không có manh mối nào cho câu hỏi này. Lúc này, cuốn sách phép thuật lại đưa ra một gợi ý mới. Thì ra câu chuyện của Ma Nữ M không kết thúc tại Simulanka. Chương mới dường như đang chỉ về nơi Durin đã dừng chân khi vừa đến thế giới này...
Đi thăm Durin
Paimon:
Là đội trưởng Jean!
Jean:
Xin chào! Có vẻ bức thư tôi viết đã được gửi đến rồi. Cậu ấy đang ở trên ghế dài đằng kia, vừa tỉnh dậy không lâu thôi. Tôi sẽ ở bên này, cần gì thì cứ gọi tôi.
Paimon:
Đừng nghiêm túc quá, chúng tôi sẽ không sao đâu.
Durin:
Là Traveler và Paimon à? Tôi vừa nhớ ra chuyện đã xảy ra trước khi ngất đi, may mà cậu đã kịp thời áp chế tôi, nếu không thì...
Durin:
Giờ tôi khá ổn, chỉ là... có nhiều người không còn nhớ tôi nữa.
Paimon:
Đừng lo, chắc chắn sẽ có cách giải quyết chuyện này thôi. Hay là nói thử xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì đi?
Durin:
Lúc đó... là một cảm giác rất kỳ lạ.
Durin:
Sau khi phát hiện mọi người không còn nhận ra mình nữa, tôi bỗng cảm thấy như đã mất kết nối với cơ thể của chính mình.
Durin:
Mà cơ thể hiện tại của tôi vốn đã phong ấn sức mạnh của Vực Sâu, khi mất đi kết nối với tôi, sức mạnh đó cũng đã mất kiểm soát...
Durin:
Sau đó tôi nghe thấy mọi người đang gọi tên mình, nên mới kết nối lại được cơ thể.
Paimon:
Mất kết nối với cơ thể à... Cơ thể này gặp vấn đề gì sao? Xem ra thực sự phải nhờ Albedo giúp đỡ rồi.
Durin:
...Tôi cảm thấy, vấn đề không nằm ở thuật giả kim của Albedo.
Paimon:
Hmm... Có lẽ việc nhiều người đột nhiên quên mất cậu mới là điểm mấu chốt?
Nhà Lữ Hành:
Tôi thấy có vẻ liên quan đến cuốn sách đó.
Paimon:
Nếu vậy thì chỉ có thể hỏi Alice cho rõ thôi. Nhưng đã một thời gian dài như vậy rồi vẫn chưa chịu liên lạc với chúng ta...
Paimon:
Không lẽ vừa nhắc là sẽ xuất hiện đấy chứ?
Giọng Nói Của Ai Đó:
Làm sao để đưa những chồi non của câu chuyện vượt qua bức tường cao?
Giọng Nói Của Ai Đó:
Phù thủy bước ra khỏi lâu đài, đi tìm kiếm cái cây cao lớn nhất trên thế gian này.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Cô muốn tìm một nơi an cư trên tán cây cao ấy, để cấy ghép những nhành cây trong lòng mình vào đó.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Hãy đến nơi đó, nơi có làn gió đầu tiên thổi qua cành cây này.
Paimon:
Đây là gợi ý mới... Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc sao?
Durin:
Bước ra khỏi lâu đài...
Durin:
Tôi có một suy nghĩ. Nếu câu chuyện này viết về trải nghiệm của tôi, vậy thì những chuyện xảy ra sau khi tôi rời khỏi Simulanka cũng là một phần của câu chuyện này nhỉ?
Paimon:
Cái này... Làm sao mà vị phù thủy kia biết được những chuyện đó? Mà nếu đúng là như vậy thì chúng ta phải làm sao để hoàn thành câu chuyện đây?
Nhà Lữ Hành:
Phải vào trong sách xem lại thôi.
Paimon:
Quả thật là vậy... Hiện tại không liên lạc được với Alice, chúng ta chỉ có thể tự mình đi điều tra thôi.
Paimon:
Kể ra thì, lần này câu đố chỉ dẫn về đâu nhỉ?
Durin:
Cây cao lớn nhất thế gian... Tôi có ấn tượng về nơi đó, là nơi mà tôi dừng chân khi vừa rời khỏi Simulanka.
Durin:
Cà phê ở đó rất ngon, lại còn có nhiều sách đọc không hết.
Nhà Lữ Hành:
...Thành Sumeru?
Durin:
Ừm. Ở Thành Mondstadt, chúng ta đã bắt đầu tìm manh mối từ thư viện. Thành Sumeru cũng có một thư viện rất lớn, hai người nghĩ sao?
Paimon:
... Durin nói cũng có lý, tôi cũng chẳng nghĩ ra ý tưởng nào hay hơn.
Nhà Lữ Hành:
Cứ đi đã rồi tính.
Paimon:
Vậy chúng ta thông báo cho đội trưởng Jean và những người khác trước đã.
Jean:
...Mọi người đã có kế hoạch riêng rồi thì tôi cũng không hỏi nhiều đâu.
Jean:
Chỉ mong mọi người hãy chú ý an toàn. Albedo phải một thời gian nữa mới quay về, và từ giờ đến lúc đó, vấn đề của Durin vẫn luôn là một nguy cơ tiềm tàng.
Durin:
Chuyện lúc trước... Tôi rất xin lỗi.
Jean:
Tôi không có ý trách móc cậu đâu, thực ra ở đây cũng không ai trách cậu cả. Ngược lại thì đúng hơn, tất cả mọi người đều rất quan tâm đến tình trạng của cậu.
Durin:
Quan tâm?
Jean:
Xin hãy theo tôi.
Jean:
Nghe nói cậu tỉnh rồi, nên mọi người đã đến thăm.
Durin:
Mọi người...
Lisa:
Nghe nói cưng đang chuẩn bị hoàn thành một cuốn sách. Có lẽ những ký ức đã mất của họ cũng là một phần câu chuyện đang chờ được hoàn thiện đấy nhỉ?
Durin:
...Cô Lisa, quả nhiên cô rất giỏi trong việc giải đáp những thắc mắc của em.
Durin:
Mọi người, xin hãy đợi tôi trở về. Dù là câu chuyện mẹ để lại hay những câu chuyện của tôi với mọi người, tôi nhất định sẽ tìm cách hoàn thiện tất cả!
Cùng Durin đến Cung Điện Daena ở Sumeru
Paimon:
Tuy trước khi đến đây tôi đã nghĩ lần này cũng giống như ở Mondstadt, chỉ cần đến thư viện tìm sách thôi, nhưng mà mấy cuốn sách ở đây...
Durin:
...Phải bắt đầu tìm từ đâu đây?
Paimon:
Gợi ý lần này cũng chẳng rõ ràng gì cả.
Nhà Lữ Hành:
Hay là đi xem xét xung quanh trước?
Paimon:
Đành phải xem xem nơi này có xảy ra sự kiện bất thường như ở thư viện lúc trước không.
Paimon:
Hmm... hửm?
Katayoun:
Xin lỗi, tôi không hiểu ý của anh.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi đến để trả tập thứ năm.
Katayoun:
Trong danh mục thư viện, tập thứ năm của bộ sách này chưa từng được cho mượn. Anh nói muốn trả sách, nhưng tôi không thể cho anh trả một cuốn sách vốn chưa từng mượn được.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Vậy thì nói thế này nhé. Phiên bản đang lưu trữ trong thư viện thiếu rất nhiều nội dung, còn phiên bản tôi đang cầm là bản hoàn chỉnh, dùng nó để thay thế cho phiên bản đang lưu trữ.
Katayoun:
Cái này... mong anh thông cảm cho. Quản lý thư viện là một công việc rất nghiêm ngặt, tôi không thể chỉ vì lời nói của anh mà thay thế một cuốn sách quan trọng trong thư viện được.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chậc...
Paimon:
Thì ra là tên này!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ồ? Là hai người à.
Paimon:
Anh tới đây làm gì?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi là một Học Giả Thực Địa, có gì lạ khi xuất hiện ở đây chứ?
Paimon:
Lần trước gặp anh là ở Nod-Krai, không ngờ lại đột nhiên quay về Sumeru rồi...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Có một số việc tôi phải quay về để xử lý. Một số tài liệu đã biến mất không rõ lý do, tôi đã sắp xếp lại chúng và chuẩn bị trả lại cho nơi này.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Xét đến những việc tôi sắp làm, thì xem như đã trút được gánh nặng rồi...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Còn cậu nữa, sao trông rầu rĩ thế?
Durin:
Nón Tròn... Thật tốt quá, anh không quên mất tôi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sao lại nói vậy?
Durin kể cho {REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]} về những trải nghiệm gần đây.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tình trạng vẫn đang nghiêm trọng thêm à?
Paimon:
Hình như anh biết chuyện gì à?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Khi vừa rời khỏi Simulanka, cậu ấy đã cùng tôi du ngoạn một thời gian ở Sumeru.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Lúc đó tôi cũng đang làm công việc sắp xếp tài liệu và tình cờ phát hiện một hiện tượng rất kỳ lạ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chỉ cần viết đến Durin của Simulanka, thì những ghi chép tương ứng đều sẽ biến mất sau một khoảng thời gian.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tất cả những ghi chép về Durin đều chỉ nói về ác long đã ngã xuống tại vùng núi tuyết Mondstadt.
Paimon:
Làm sao mà phát hiện ra điều này vậy?
Durin:
Tôi nhớ Nón Tròn có vẻ rất thích trải nghiệm ở Simulanka, nên đã chuẩn bị viết một bài nhật ký du hành.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Điều đó không quan trọng. Tôi nhớ cậu không bị ảnh hưởng bởi Địa Mạch của thế giới này, vậy chắc cậu hiểu tôi đang ám chỉ điều gì.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cậu ấy không giống tôi, giống như thế giới này đang chủ động từ chối sự tồn tại của cậu ấy hơn.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ban đầu chỉ ảnh hưởng đến một số văn bản ghi chép, nhưng giờ đây nó đã lan sang cả những người không thân thiết với Durin. Nếu cứ để tình hình này tiếp diễn, e rằng cuối cùng cả thế giới sẽ quên mất sự tồn tại của cậu ấy.
Durin:
Cả thế giới sao? Vậy thì mọi người ở Mondstadt và cả Nón Tròn cũng sẽ...
Durin:
Trước giờ tôi luôn thắc mắc không biết Nón Tròn lo lắng chuyện gì, hóa ra là thế... Sao lúc đó không nói với tôi vậy?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hiện tại mọi người nên nghĩ cách giải quyết vấn đề này thì hơn.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Vị ma nữ đó có vẻ rất quan tâm đến đứa con của mình, thậm chí còn chuẩn bị riêng cuốn sách này. Câu trả lời mà mọi người đang tìm chẳng phải nằm trong đó sao?
Paimon:
Tất nhiên chúng tôi cũng nghĩ đến điều đó, nhưng trước tiên phải tìm được "hồi ức" để mở ra chương tiếp theo đã.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ừm... tôi xem một chút được không?
Nhà Lữ Hành:
Anh muốn giúp à?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi chỉ tò mò không biết cuốn sách này giấu bí mật gì thôi. Hơn nữa, việc tôi đang muốn làm hiện tại cũng gặp một số vấn đề về thủ tục.
Durin:
Đương nhiên là được rồi!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hửm?
Paimon:
Ra là hồi ức lần này nằm ở chính anh sao...
Bước vào thế giới trong cuốn sách phép thuật
Các bạn lại bước vào một câu chuyện hoàn toàn mới...
Thảo luận với mọi người
Câu chuyện được viết thế này:
Chú rồng nhỏ đã kết bạn với một chú mèo lang thang màu xanh đậm, nhờ vào những điểm tương đồng giữa cả hai.
Theo lời mời của chú mèo lang thang, rồng nhỏ rời khỏi lâu đài, đến thế giới bên ngoài để khám phá.
Chú rồng nhỏ rất thích thế giới bên ngoài, khao khát kết giao với nhiều bạn mới và kể cho họ nghe câu chuyện về việc mình là một chú rồng.
Mèo lang thang thì rất thích câu chuyện này, và cậu ấy đã cố gắng ghi chép nó.
Nhưng chú mèo lang thang phát hiện ra, dù có viết như thế nào thì câu chuyện này cũng sẽ trở thành câu chuyện về ác long.
Paimon:
Đây chính là thế giới của chương này sao? Trông giống như đang ở trên một cái cây khổng lồ vậy.
Nhà Lữ Hành:
Câu chuyện vừa rồi...
Durin:
Chương này có lẽ kể về những trải nghiệm của tôi khi mới đến Teyvat...
Durin:
Không lạ gì khi hồi ức mở ra chương này lại nằm trên người Nón Tròn. Hầu hết những kỷ niệm của tôi trong khoảng thời gian đó đều có liên quan đến anh ấy.
???:
Khoan đã, tại sao tôi lại trở thành thế này?
Paimon:
Phì...
Durin:
Có lẽ là vì Nón Tròn cũng đã trở thành một nhân vật trong câu chuyện này?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ấn tượng của cậu về tôi là... một con mèo hoang lang thang?
Paimon:
Nên hài lòng đi! Trong câu chuyện này, hình tượng về những người bạn khác của Durin đâu có... đặc biệt như anh.
Durin:
Có lẽ vì tôi quen Nón Tròn lâu hơn nên ấn tượng về anh ấy sẽ cụ thể hơn chăng?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cụ thể? Cậu thì chẳng có gì thay đổi cả.
Paimon:
Điều đó chứng tỏ ấn tượng mà Traveler để lại vô cùng cụ thể!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Vậy sao?
Rồng Nhỏ:
Xin chào mọi người, cuộc mạo hiểm hôm nay sắp bắt đầu rồi à?
Paimon:
Là Durin trong câu chuyện...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ồ? Trong câu chuyện này cậu không cần đóng vai chính mình sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hay là hai người đang đóng một vai trò đặc biệt hơn trong câu chuyện này?
Rồng Nhỏ:
Mèo hoang ơi mèo hoang, hôm nay chúng ta đi đâu đây?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cứ như trước đây, chỉ cần theo sát tôi là được.
Rồng Nhỏ:
Ừm, có được trò chuyện không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Muốn nói gì thì cứ nói.
Paimon:
Lúc mới đến đây cậu cũng giao tiếp với tên đó như vậy à?
Durin:
Ừm, rất giống.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tóm lại, chúng ta phải làm gì để rời khỏi thế giới này đây?
Paimon:
Theo kinh nghiệm trước đây, lời dẫn truyện sẽ cho chúng ta gợi ý. Vậy quay lại vấn đề, chương này chúng ta cần phải làm gì đây?
Dẫn Truyện:
Những dây leo của câu chuyện hòa quyện thành một cây cổ thụ chọc trời, còn chú rồng nhỏ không có câu chuyện của riêng mình vẫn đang lang thang trên những cành cây, không tìm được chốn dung thân.
Dẫn Truyện:
Rồng nhỏ phải rời khỏi nơi này để tìm chốn dung thân, nếu dừng bước tại đây, chắc chắn sẽ bị mọi người lãng quên.
Durin:
Rời khỏi đây? Vậy thì đi về đâu nhỉ?
Dẫn Truyện:
Nhưng chú rồng nhỏ cảm thấy vô cùng hoang mang. Con đường phía trước chưa rõ đích đến, giống như đám dây leo lan tỏa phân nhánh, dần dần mở rộng, dẫn sâu vào trong màn sương mù.
Dẫn Truyện:
Nhưng thật may mắn, có một nhà tiên tri đang chờ đợi phía trước. Con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu, có lẽ từ người ấy sẽ tìm được câu trả lời.
Tìm kiếm đáp án từ nhà tiên tri
???:
Là một chú rồng nhỏ bị lạc đường, phải không?
Rồng Nhỏ:
Tôi và bạn bè thực sự đã bị lạc đường.
Dẫn Truyện:
Rồng nhỏ quả nhiên đã gặp được nhà tiên tri, nhưng điều này không phải ngẫu nhiên. Nhà tiên tri chính là nữ phù thủy nắm giữ "lời tiên tri", cô ấy đến đây là để trao món quà mà mình đã hứa.
Paimon:
Phù thủy tiên tri... À tôi nhớ ra rồi, đó chính là sư phụ của Mona phải không? Chính là người hay được gọi là "bà già" đó sao?
Phù Thủy Tiên Tri:
Ta là Phù Thủy Tiên Tri, là nhà tiên tri của các người, sao lại dám buông lời vô lễ?
Paimon:
Ấy... Xin lỗi!
Phù Thủy Tiên Tri:
Hỡi bé rồng lạc lối, ta đến đây để trao cho cậu món quà đã hứa - một lời tiên tri.
Rồng Nhỏ:
Lời tiên tri?
Phù Thủy Tiên Tri:
Ta tiên tri rằng... Con rồng bên ngoài lâu đài rồi sẽ hồi sinh, đó là vận mệnh không thể tránh khỏi.
Dẫn Truyện:
Gió mang theo lời tiên tri ấy, bay về phương xa, đồng thời cũng chỉ cho rồng nhỏ một hướng đi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi nhớ là sau khi biết được đầu đuôi lời tiên tri này, vị Giả Kim Thuật Sĩ ở Mondstadt đã quyết định cùng cậu giải quyết nguy cơ từ ác long đó.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Vậy chuyện này thì liên quan gì đến việc cậu bị lãng quên chứ?
Paimon:
Ừm, thưa phù thủy tiên tri đáng kính, có thể giúp chúng tôi giải đáp thêm một câu hỏi nữa được không?
Dẫn Truyện:
Nữ phù thủy tiên tri bí ẩn và kiều diễm không còn đáp lại nữa, tâm trí của cô sớm đã trôi dạt giữa những vì sao.
Paimon:
Lại đúng vào lúc này...
Rồng Nhỏ:
Tôi nhớ đó là bạn của mẹ, lời tiên tri của Phù Thủy Tiên Tri chắc chắn cũng sẽ giúp được chúng ta!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Vậy thì thử xem sao... Nhưng nếu việc chúng ta cần làm chỉ là "rời khỏi nơi này", thì rõ ràng không chỉ có một con đường để chọn, vậy chúng ta nên đi đường nào?
Nhà Lữ Hành:
Durin có ý tưởng gì không?
Durin:
...Đi xem xét xung quanh trước đã.
Tìm cách thoát ra
Mọi người đối mặt với lựa chọn, rốt cuộc nên đi đường nào để rời khỏi đây...
Các bạn tiến về phía lâu đài...
Rồng Nhỏ:
Quay về lâu đài thôi...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đề xuất thú vị đấy. Durin, cậu chưa từng nghĩ đến việc quay về Simulanka sao?
Durin:
Quay về Simulanka à...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ở nơi đó, chỉ cần thành tâm ước nguyện, thì ngay cả vận mệnh nghiệt ngã nhất cũng có thể thay đổi. Còn ở đây, vận mệnh vẫn luôn là công cụ để đùa giỡn với chúng sinh.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nếu có một thế lực nào đó nắm giữ vận mệnh của thế giới này, thì chắc chắn đó là một kẻ vừa nực cười vừa đáng hận, hoàn toàn không thèm lắng nghe nguyện vọng của người khác.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chỉ cần rời khỏi thế giới nguy hiểm này, có lẽ những vấn đề của cậu sẽ được giải quyết dễ dàng.
Paimon:
Này! Đừng có đưa ra mấy ý kiến linh tinh.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi chỉ đang bày tỏ sự ngưỡng mộ thôi, không phải ai cũng có một Simulanka để trở về.
Durin:
Vậy nếu là anh thì anh sẽ chọn quay về Simulanka?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sao có thể chứ? Tôi vẫn thích tát cho số phận một cái hơn.
Durin:
Ồ...
Nhà Lữ Hành:
Durin nghĩ sao?
Durin:
Tôi cần suy nghĩ một chút...
Sau khi bước lên con đường dẫn đến lâu đài, hướng đi tiếp theo của câu chuyện dường như đã thay đổi...?
Dẫn Truyện:
Rồng nhỏ lại trở về bên trong bức tường cao của lâu đài, tiếng ồn ào bên ngoài cũng dần lắng xuống.
Dẫn Truyện:
Ở đây không có gì nguy hiểm, cũng không có việc gì mà rồng nhỏ cần phải làm.
Dẫn Truyện:
Khi người mẹ kể xong câu chuyện trong sách, cũng là lúc đứa trẻ chìm vào giấc mơ.
Dẫn Truyện:
Và câu chuyện đã đi đến hồi kết, chú rồng nhỏ chìm vào giấc ngủ sâu trong lâu đài, giống như khi cậu chưa phá vỡ vỏ trứng.
Durin:
Chuyện gì thế nhỉ? Sao bỗng dưng uể oải rồi...
Paimon:
Chuyện gì thế này? Durin! Tỉnh lại đi!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đã đi đến một kết cục...
Paimon:
Kết cục này... Rõ ràng Durin đã hứa sẽ lấy lại ký ức cho mọi người, cậu ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận một cái kết như vậy!
Dưới sự trợ giúp của Alice, các bạn đã quay lại ngã rẽ quyết định hướng đi của câu chuyện...
Các bạn đi về hướng con đường đầy chông gai...
Dẫn Truyện:
Con đường này cũng dẫn đến lối ra, nhưng mỗi lần mèo hoang định bước lên phía trước, những nhánh rẽ của câu chuyện lại đưa cậu trở về vị trí ban đầu.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Thật không ngờ có thể phản chiếu được điểm này vào câu chuyện, cuốn sách phép thuật này thực sự thú vị đấy.
Durin:
Rốt cuộc là sao vậy?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Lúc đầu khi phát hiện ra cậu dần bị thế giới này lãng quên, tôi đã nghi ngờ rằng đó là do cậu ở bên tôi quá lâu.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Để giải quyết vấn đề của cậu, có lẽ phải cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa chúng ta.
Durin:
Sao lại nói vậy?
Dẫn Truyện:
Mèo lang thang đã từng xé nát "câu chuyện" của mình và bị thế giới ngoài lâu đài lãng quên.
Dẫn Truyện:
Cậu ta nghĩ rằng mình đang gánh lấy lời nguyền của "câu chuyện" đó, và mang đến tai ương cho chú rồng nhỏ.
Durin:
Lời nguyền của "câu chuyện"...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Lúc trước chỉ là nghi ngờ, nhưng bây giờ thì có vẻ phải thử một lần.
Paimon:
Này này, lại định làm gì thế?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Trên những nhánh cây của câu chuyện, có một con đường mà tôi không thể tiến bước. Nếu mọi người rời đi theo đường đó, thì có lẽ sẽ không còn tôi trong câu chuyện này nữa nhỉ?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Xét đến phép thuật kỳ diệu ẩn chứa trong cuốn sách, có lẽ lựa chọn đó sẽ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra anh lên kế hoạch làm chuyện này sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chỉ cần có khả năng giải quyết vấn đề, thì cũng đều đáng để thử.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Dù sao thì cậu ấy cũng khác tôi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu để thế giới này ghi nhớ cậu ấy.
Nhà Lữ Hành:
Durin nghĩ sao?
Durin:
Có lẽ Nón Tròn cũng có lý, nhưng tôi không thể tùy tiện quyết định như vậy...
Sau khi bước lên con đường đầy chông gai, hướng đi tiếp theo của câu chuyện dường như đã thay đổi...?
Dẫn Truyện:
Rồng nhỏ rời đi theo con đường mà mèo hoang không thể tiến bước, và trong câu chuyện của cậu ấy sẽ không còn bóng dáng của chú mèo hoang lang thang đó nữa.
Dẫn Truyện:
Tuy nhiên, trong câu chuyện của rồng nhỏ, những hồi ức về mèo hoang là vô cùng quý giá.
Dẫn Truyện:
Sau khi mèo hoang biến mất, câu chuyện của rồng nhỏ cũng sẽ mất đi một cơ duyên quan trọng.
Dẫn Truyện:
Cuối cùng, câu chuyện về chú rồng nhỏ đã biến mất, bên ngoài lâu đài chỉ còn lại câu chuyện về ác long.
Rồng Nhỏ:
Tôi là... ai?
Durin:
Đây là... tôi?
Dẫn Truyện:
Và câu chuyện đã đi đến hồi kết, chú rồng nhỏ đã mất đi dáng vẻ của mình, chỉ còn thấy được bóng dáng của ác long.
Nhà Lữ Hành:
Câu chuyện đã đến hồi kết?
Paimon:
Durin... Tiêu rồi, tại tên đó cứ đưa ra đề xuất lung tung đấy!
Dưới sự trợ giúp của Alice, các bạn đã quay lại ngã rẽ quyết định hướng đi của câu chuyện...
Các bạn tiến về phía ngọn gió thổi đến...
Paimon:
Nếu đi theo con đường này thì sẽ đến Mondstadt như kế hoạch ban đầu nhỉ?
Paimon:
Với tình hình hiện tại thì đây có lẽ là lựa chọn ổn thỏa nhất nhỉ? Dù sao chúng ta cũng đã biết những chuyện xảy ra sau đó.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đúng vậy. Cậu ấy đã giúp ngăn chặn sự hồi sinh của ác long, rồi có được thân thể mới và kết bạn với rất nhiều người.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sau đó, tất cả bạn bè đều quên mất cậu ấy.
Durin:
Ừm... Nón Tròn có quên đâu.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ý tôi là, xét về kết quả thì dường như lựa chọn này cũng không giải quyết được vấn đề cậu đang dần bị thế giới này lãng quên.
Durin:
Chuyện này...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi không phản đối lựa chọn này, chỉ là tôi tò mò không biết lựa chọn này đang ẩn giấu bí mật gì.
Durin:
Để tôi nghĩ xem...
Đến nơi gió thổi tới
Các bạn theo ngọn gió tiến về phía trước...
Paimon:
Đây là... Tôi có ấn tượng!
Durin:
Ừm, đúng là Thuyền Durin.
Paimon:
Sao nó lại xuất hiện ở đây?
Dẫn Truyện:
...Bên cạnh nhánh cây của câu chuyện, đã xuất hiện một chiếc thuyền giấy đến từ một câu chuyện khác.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Từ phản ứng của lời dẫn truyện, có vẻ đây không phải nội dung vốn có của chương.
Durin:
Ban đầu khi quyết định cùng Nón Tròn đến Teyvat du ngoạn, thì tôi đã đi trên con thuyền này.
Rồng Nhỏ:
Chiếc thuyền giấy này ngồi được không?
Durin:
Được chứ, nó còn biết bay nữa đấy! Khi còn ở Simulanka, tôi và bạn bè có thể lên đó để đến bất cứ đâu một cách nhanh chóng.
Durin:
Khi đến Teyvat, mỗi lúc đi lạc tôi lại nhớ đến nó. Giá mà Teyvat cũng có thuyền giấy biết bay thì tốt...
Dẫn Truyện:
Người bạn mới kể cho rồng nhỏ nghe về một ước mơ lãng mạn, nhưng ở thế giới bên ngoài lâu đài, những chiếc thuyền giấy sẽ không bao giờ bay.
Rồng Nhỏ:
Ừm... Sao thuyền giấy lại bay được nhỉ?
Paimon:
Xuất hiện vào lúc này thì thật mất hứng quá.
Durin:
Phải rồi, nếu mục tiêu của chúng ta là rời khỏi đây thì dùng thứ đó được không nhỉ?
Rồng Nhỏ:
Nhưng mà, ở thế giới bên ngoài lâu đài, những chiếc thuyền giấy sẽ không bao giờ bay...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Thực sự nghĩ nó sẽ bay được sao?
Durin:
Tôi nghĩ... có thể thử xem.
Durin:
Khi vừa rời khỏi Simulanka, tôi đã gặp rất nhiều rắc rối.
Durin:
Vì giống như những nhân vật trong đó, tôi chỉ biết dùng những cách được viết trong câu chuyện để giải quyết vấn đề trước mắt...
Durin:
Thực ra thế giới bên ngoài có rất nhiều khả năng. Nếu thay đổi cách nghĩ, có lẽ những rắc rối tôi gặp phải sẽ chẳng tồn tại.
Durin:
Ở thế giới bên ngoài câu chuyện, thuyền giấy chắc chắn cũng sẽ bay được, miễn là chúng ta tìm ra cách phù hợp.
Rồng Nhỏ:
...Tôi cũng muốn thử một lần!
Dẫn Truyện:
Rồng nhỏ và những người bạn vẫn bước lên chiếc thuyền giấy, và thuyền giấy...
Dẫn Truyện:
...Thật kỳ diệu, chiếc thuyền giấy đã thực sự bay lên.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ồ?
Rồng Nhỏ:
Thuyền giấy thực sự bay được!
Paimon:
Lẽ ra lúc nãy phải thử rồi.
Durin:
Đến lúc rời khỏi nơi này rồi.
Dẫn Truyện:
Chiếc thuyền giấy cất cánh theo gió, bay về hướng mà lời tiên tri chỉ đến.
Cùng lúc đó, mọi người lại tiêu hao thêm một ít mực phép thuật.
Câu chuyện tiếp tục được viết:
Rồng nhỏ không thể để lại câu chuyện, và đã lạc lối. May thay, một nhà tiên tri đã để lại lời tiên tri có thể dẫn lối cho cậu.
Gió mang theo lời tiên tri ấy, bay về phương xa, đồng thời cũng chỉ cho rồng nhỏ một hướng đi.
Rồng nhỏ nghe theo chỉ dẫn của cơn gió, thoát khỏi nơi giam cầm.
Và tiên tri cũng đã xác nhận lựa chọn của rồng nhỏ, để lại thêm một bí mật như món quà.
Nếu đã hạ quyết tâm, ta cũng sẽ giữ lời hứa, sẽ tiết lộ những toan tính của số phận.
Từ rất lâu rất lâu về trước, thần linh trên trời cao đã ban cho thế giới bên ngoài lâu đài một loại phép thuật gọi là "kể chuyện".
Loại phép thuật này vô cùng mạnh mẽ, nó có thể chi phối mọi cuộc gặp gỡ, quen biết và thấu hiểu của con người, dường như không thể lay chuyển, không thể thay đổi.
Mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình, cái kết đã được định sẵn trên trời cao.
Câu chuyện của cậu và của ác long, thật ra là hai khả năng của cùng một câu chuyện. Điều này không được phép thuật kể chuyện chấp nhận.
Bên ngoài lâu đài không thể lưu lại câu chuyện của cậu, vì ở đó đã có câu chuyện của ác long.
Sau khi hoàn thành thêm một chương, các bạn lại trở về bên ngoài câu chuyện.
Thảo luận với mọi người về những điều đã thấy trong câu chuyện
Paimon:
Bí mật cuối cùng...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Thì ra là vậy à?
Paimon:
Chuyện này là sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Mọi người hẳn đã biết rồi nhỉ? Durin ở Simulanka và Durin ở Teyvat có một mối liên hệ rất đặc biệt... Số phận của họ phản chiếu lẫn nhau.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Khi bị chia cắt ở hai thế giới, mặc dù có ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng vẫn là hai số phận có thể tồn tại độc lập.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Và khi Durin của Simulanka đến Teyvat, "số phận của Durin" đã tồn tại rồi, vậy thì "số phận của Durin" kia sẽ đặt ở đâu được?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tình huống này chắc chắn sẽ không được quy luật của thế giới này cho phép, dù sao thì cũng không thể trả lại một cuốn sách chưa từng được mượn.
Paimon:
Vậy Durin phải làm sao trong trường hợp này?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Có vẻ như các ma nữ đã lên kế hoạch cho một giải pháp vô cùng táo bạo.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Trả sách này.
Katayoun:
Tôi đã nói rồi, tập thứ năm của bộ này đâu có cho mượn.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Vậy cứ coi đây là tập sáu của bộ sách đi, tôi nhớ tác giả có nói sẽ ra tập sáu mà?
Katayoun:
Ừm... Trong danh mục thư viện có để trống chỗ cho tập sáu, vậy là có tác phẩm mới nhập kho à?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cô nghĩ như vậy cũng được. Từ giờ trở đi, bộ sách này sẽ do tôi viết.
Katayoun:
Anh... haiz...
Paimon:
Lại đang làm trò gì kỳ quặc vậy?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi đã giải quyết xong những thủ tục rắc rối trước đó, tiếp theo mọi người sẽ đi tìm vị Giả Kim Thuật Sĩ đó phải không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Câu trả lời của vấn đề này, rõ ràng là đang hướng về phía anh ta.
Paimon:
Đúng vậy, có rất nhiều việc cần phải xác nhận với Albedo. Nhưng tôi nhớ đội trưởng Jean nói phải một thời gian nữa anh ta mới về.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Khi nào đi thì gọi tôi với nhé.
Durin:
Nón Tròn...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Dù sao tôi cũng là một nhân vật trong câu chuyện này mà? Tôi chỉ muốn đóng tốt vai trò của mình thôi, có gì mà ngạc nhiên?
Durin:
Không phải là ngạc nhiên. Chỉ là tôi cảm thấy anh muốn giúp đỡ, nhưng lại đang lo lắng điều gì đó...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Khi lần đầu phát hiện ra cậu dần bị thế giới này lãng quên, tôi đã nghi ngờ rằng đó là do cậu ở bên tôi quá lâu, và phải cắt đứt mối quan hệ giữa chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề này.
Durin:
Tại sao lại nghĩ như vậy?
Nhà Lữ Hành:
(Anh ta đã từng khiến cả thế giới quên đi sự tồn tại của mình, có lẽ cũng lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến Durin...)
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cũng không quan trọng nữa. Xét đến câu trả lời từ cuốn sách này, thì có vẻ tôi hơi lo xa quá rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Như vậy cũng tốt. Giờ đây cậu ấy đã bị Địa Mạch của thế giới này từ chối, mối liên hệ cuối cùng với thế giới này, có lẽ chỉ còn lại những người vẫn đang nhớ đến cậu ấy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nếu mối liên hệ cuối cùng này cũng bị cắt đứt, thì ai mà biết được thân xác vô chủ ấy sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng thế nào?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Và có vẻ tôi cũng giống như cậu, cũng là một trong số những người đó. Không ngờ tôi lại thực sự trở thành nhân tố then chốt giúp cậu ấy thay đổi vận mệnh.
Durin:
Ừm... Nón Tròn đã nói vậy thì tôi không hỏi thêm nữa, dù sao thì Nón Tròn cũng là kiểu người kỳ quặc nhất trong số loài người.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sao cơ?
Durin:
Có một kiểu người như thế này... Câu hỏi của tôi rất đơn giản, nhưng câu trả lời của họ luôn phức tạp, càng hỏi thêm lại càng rối. Rõ ràng anh cũng thuộc kiểu người đó.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Thôi kệ đi, đồng ý là được rồi, không cần nhiều lời nữa.
Theo những manh mối thu thập được từ chương trước, các bạn đã tới núi tuyết Mondstadt để tìm Albedo. Có vẻ như mọi bí ẩn xung quanh Durin sẽ được giải đáp tại đây, nhưng những khó khăn mà vận mệnh sắp đặt cũng đã chờ đợi từ lâu...
Cùng mọi người đến núi tuyết Mondstadt
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đây là "Durin" đó phải không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Thử tưởng tượng xem, nếu cuối cùng con rồng đó hồi sinh ở Mondstadt, thì người dân sống ở đây sẽ phải đối mặt với thảm họa thế nào?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Xem ra Durin là đại anh hùng ở đây nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Sao đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện này?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Có gì đâu, chỉ là hơi ngưỡng mộ thôi. Không phải ai cũng có cơ hội trở thành anh hùng.
Durin:
Thực ra phần lớn công lao là của Albedo...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tuy nhiên, nghĩ đến việc giờ đây chẳng còn mấy ai nhớ đến một đại anh hùng như cậu, tôi bất chợt chẳng còn thấy ngưỡng mộ nữa.
Paimon:
Cái tên này...
Albedo:
Traveler, Paimon và Nón Tròn vẫn chưa quên Durin, có vẻ hiện tượng mất trí nhớ này vẫn chưa lan sang những người bạn thân thiết.
Albedo:
Như vậy thì, ký ức về tôi chắc vẫn còn nguyên vẹn.
Durin:
Albedo...
Paimon:
Cuối cùng cũng đợi được anh rồi, chúng tôi có rất nhiều câu hỏi!
Albedo:
Quả nhiên anh cũng đến rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi đã có vài đáp án về những chuyện xảy ra với cậu ấy, anh thì sao?
Albedo:
Đội trưởng Jean có kể cho tôi về những chuyện đã xảy ra, tôi cũng có vài suy nghĩ. Hay là chúng ta trao đổi thông tin trước nhé.
Albedo đã trao đổi thông tin với mọi người và kiểm tra tình trạng cơ thể của Durin.
Albedo:
Cơ thể cậu ấy hoàn toàn bình thường, hệ thống của cơ thể cũng đang áp chế sức mạnh Vực Sâu ổn định, không hề có dấu hiệu sụp đổ.
Paimon:
Vậy là từ góc độ thuật giả kim thì không có vấn đề gì sao?
Albedo:
Thay vì nói sức mạnh Vực Sâu trong cơ thể bị mất kiểm soát, thì đúng hơn là mối liên kết giữa ý chí của Durin và thể xác này đang dần biến mất.
Albedo:
Nếu sau cùng mất đi ý chí chủ thể, thì cơ thể Durin sẽ nghiêng về bản năng sinh học của chính mình, và bị sức mạnh Vực Sâu trong cơ thể điều khiển...
Nhà Lữ Hành:
Nếu vậy thì sau cùng...
Albedo:
Cuốn sách này có nhắc đến một cuộc gặp mặt giữa các ma nữ về chuyện của Durin, dường như có nhiều ma nữ tham gia. Về điều này thì tôi có một suy đoán.
Albedo:
Việc để Durin của thế giới cổ tích thay thế cho Durin của vùng núi tuyết nhằm tái sinh ở thế giới này, thực chất chính là dùng vận mệnh của một Durin để viết lại vận mệnh của một Durin khác.
Albedo:
Để làm được điều này, có lẽ chỉ Thuật Giả Kim thôi là chưa đủ...
Albedo:
Cần phải sử dụng đồng thời Thuật Chiêm Tinh của quý cô Barbeloth, Thuật Giả Kim của sư phụ và phép thuật của dì Alice.
Albedo:
Sau khi biết được lời tiên tri của quý cô Barbeloth, tôi và Durin sau cùng đã nghĩ ra cách để giải quyết triệt để vấn đề của Durin vùng núi tuyết.
Albedo:
Có vẻ như bước này cũng nằm trong kế hoạch của họ, và đúng như họ đã tính toán, tôi đã hoàn thành phần liên quan đến Thuật Giả Kim.
Albedo:
Vậy, cuối cùng chỉ còn lại...
Nhà Lữ Hành:
Phần về "phép thuật"...
Albedo:
Nón Tròn vừa mới đề cập đến một lý thuyết liên quan đến "vận mệnh"...
Albedo:
Tôi vẫn chưa biết loại phép thuật nào có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của Teyvat, nhưng tôi chắc chắn câu trả lời nằm trong cuốn sách này.
Paimon:
Vậy Alice bảo chúng ta hoàn thành cuốn sách này là để thực hiện phép thuật đó sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Phép thuật có thể thay đổi vận mệnh...
Albedo:
Không nên chậm trễ nữa, đưa cuốn sách cho tôi nào.
Albedo:
Câu chuyện tiếp theo chắc hẳn có liên quan đến tôi, nên chìa khóa mở ra hồi ức của chương tiếp theo có lẽ nằm ở chính bản thân tôi.
Paimon:
Ồ?
Giọng Nói Của Ai Đó:
Trên cây cao có một cành gãy, mặt cắt của nó khớp hoàn toàn với nhánh cây bay ra từ lâu đài.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Hãy an cư nơi đó đi, ghép mình vào cành cây đã gãy, từ nay cậu sẽ có thể tận hưởng ánh nắng và gió mưa bên ngoài lâu đài.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Nhưng trước tiên, hãy tìm đất mềm để bịt kín vết nứt gãy đó đã.
Albedo:
Quả nhiên là vậy.
Bước vào thế giới trong cuốn sách phép thuật
Các bạn lại bước vào một câu chuyện hoàn toàn mới...
Thảo luận với mọi người
Câu chuyện được viết thế này:
Rồng nhỏ đi theo hướng gió thổi, đến được một xưởng giả kim.
Chào đón rồng nhỏ là một người đất sét, đó là đứa trẻ được Phù Thủy Trí Tuệ nặn ra.
Anh thừa hưởng trí tuệ lạnh lùng từ mẹ, nhưng bề ngoài lại toát lên một vẻ dịu dàng.
Anh ấy quyết tâm giải quyết thảm họa do ác long gây ra, và chú rồng nhỏ cũng quyết định giúp đỡ.
Paimon:
Đây là...
???:
Không gian này có lẽ là nơi nghiên cứu thuật giả kim, nhưng tác giả của câu chuyện này dường như có một số định kiến về thuật giả kim.
Durin:
...Albedo?
Albedo:
Hình dạng này là sao vậy?
Paimon:
Quên chưa nói với Albedo, những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện này đều phản ánh ấn tượng của Durin về họ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
May mà vẫn là hình dạng con người.
Albedo:
Nón Tròn cũng có sự biến hóa như vậy, nói cách khác, tôi và anh ấy đều là nhân vật trong câu chuyện này.
Albedo:
Còn Traveler, Paimon và bản thân Durin thì không có gì thay đổi, có vẻ mọi người đều là những sự tồn tại đặc biệt trong câu chuyện...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi cũng tò mò về điều này, nhưng họ không giải thích rõ được. Thôi cứ nghĩ cách đẩy cốt truyện tiếp diễn đi.
Nhà Lữ Hành:
Xem xét xung quanh trước đã.
Durin:
...Hmm?
Nhà Lữ Hành:
Ở đây có một lối đi bí mật?
Dẫn Truyện:
Mọi người phát hiện một lối đi ẩn, nó được thiết kế tỉ mỉ, dường như dẫn đến một chương khác vô cùng đặc sắc.
Paimon:
Chúng ta mau đến xem đi! Một chương khác à... hmm!
Dẫn Truyện:
...Nhưng chương này vẫn chưa được viết, phía trước là một khoảng trống không có câu chuyện, không thể tiến lên.
Paimon:
Hả? Vậy con đường này là sao?
Paimon:
Với một tác giả mà nói thì đây đúng là thói quen xấu!
Albedo:
Đây là...? Mọi người xin hãy qua đây.
Dẫn Truyện:
Người đất sét phát hiện ra trái tim của ác long, dù ác long đã chết từ lâu nhưng trái tim vẫn đập, càng lúc càng ấm nóng.
Dẫn Truyện:
Người đất sét biết rằng, điều này đồng nghĩa với việc ác long rồi sẽ hồi sinh, đúng như lời tiên tri đã mô tả.
Dẫn Truyện:
Tuy nhiên, trí tuệ mà người mẹ để lại đã giúp anh tính toán ra một khả năng khác, đó là ghép quả tim này cho rồng nhỏ để cậu ấy tái sinh.
Dẫn Truyện:
Chỉ có như vậy, trái tim của ác long mới ngừng dao động, và rồng nhỏ mới có thể kế thừa câu chuyện của ác long.
Durin:
Hình như đang nói về chuyện Albedo giúp tôi hồi sinh nhỉ?
Albedo:
Nếu đây chính là lời giải cho vấn đề đó, thì đáng lẽ tôi đã hoàn thành từ lâu rồi mới phải. Vậy tại sao sau đó Durin vẫn bị lãng quên?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Liệu có khả năng nào khác không?
Durin:
Ừm, tôi cũng muốn đi xung quanh xem thêm.
Lựa chọn hành động tiếp theo
Mọi người đối mặt với lựa chọn, sẽ hòa làm một với trái tim của ác long, hay hoàn toàn phá hủy nó...
Mọi người cùng đến trước trái tim của ác long...
Durin:
...Liệu có thể trực tiếp phá hủy trái tim này không?
Nhà Lữ Hành:
Tại sao Durin lại suy nghĩ như vậy?
Durin:
Dù là Mondstadt sẽ gặp thảm họa, hay là tôi không thể để lại câu chuyện của mình, tất cả đều là do trái tim này vẫn chưa thực sự chết đi, phải không?
Durin:
Nếu là trong câu chuyện này, thì liệu nó có thể hoàn toàn chết đi không?
Albedo:
Phép thuật của dì Alice thực sự có khả năng vượt qua lý thuyết không nhỉ?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Dù sao ý tưởng này cũng rất thú vị, nếu muốn thử thì tôi không phản đối.
Paimon:
Durin...
Durin:
Quả nhiên tôi vẫn...
Durin:
Tôi sợ đến cuối cùng mọi người cũng sẽ lãng quên tôi... Nhưng miễn là có thể ngăn chặn điều đó, thì tôi sẵn sàng thử mọi thứ.
Durin:
Tuy nhiên, tôi cũng không rõ một mình tôi có thể phá hủy được nó không, có lẽ vẫn cần mọi người giúp đỡ thêm một lần.
Durin:
Xin hãy cùng tôi tiêu diệt hoàn toàn trái tim này!
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẵn sàng rồi.
Durin lựa chọn phá hủy trái tim ác long, hướng đi tiếp theo của câu chuyện dường như đã thay đổi...?
Dẫn Truyện:
Dưới sự giúp đỡ của những người bạn, rồng nhỏ đã dùng hết toàn bộ sức mạnh để phá hủy trái tim ác long.
Dẫn Truyện:
Cậu ấy nghĩ rằng, chỉ cần làm như vậy, bên ngoài lâu đài sẽ chỉ còn lại câu chuyện của mình.
Dẫn Truyện:
Tuy nhiên, trái tim ác long giống như rễ cây cổ thụ, việc phá hủy cành lá trên mặt đất không thể giết chết nó, ngược lại còn loại bỏ khả năng ghép một nhánh cây khác vào.
Dẫn Truyện:
Rễ cây xoắn sâu vào lòng đất băng giá, chờ đợi ngày sau đâm chồi. Những cành cây không gốc rễ bỗng mất đi điểm tựa, dần dần khô héo.
Dẫn Truyện:
Câu chuyện về chú rồng nhỏ đã biến mất, bên ngoài lâu đài chỉ còn lại câu chuyện về ác long.
Rồng Nhỏ:
Tôi là... ai?
Durin:
Đây là... tôi?
Dẫn Truyện:
Và câu chuyện đã đi đến hồi kết, chú rồng nhỏ đã mất đi dáng vẻ của mình, chỉ còn thấy được bóng dáng của ác long.
Nhà Lữ Hành:
Câu chuyện đã đến hồi kết?
Paimon:
Vậy là Durin... Hỏng rồi!
Paimon:
Giờ chúng ta phải làm sao đây?
Dưới sự trợ giúp của Alice, các bạn đã quay lại ngã rẽ quyết định hướng đi của câu chuyện...
Các bạn nhớ đến con đường quen thuộc đó, nó dẫn đến một tòa lâu đài ấm áp...
Durin:
Quay về lâu đài thôi...
Nhà Lữ Hành:
Durin, trông cậu có vẻ đang do dự?
Durin:
Tôi không ngờ phải đối mặt với nhiều thử thách đến vậy, rõ ràng chỉ muốn đến một thế giới mới và làm quen bạn mới thôi mà...
Durin:
Vậy nên, đột nhiên tôi có chút hoài niệm về những ngày tháng sống ở Simulanka.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Quãng thời gian đó quả thật rất đẹp, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không hoài niệm về nó.
Durin:
Nón Tròn?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đôi khi, để bước tiếp thì phải trả giá một chút. Cho dù là vậy, tôi vẫn muốn tiếp tục tiến về phía trước.
Albedo:
Đừng lo, dù là khó khăn gì thì cũng sẽ có cách giải quyết.
Durin:
Ừm...
Sau khi bước lên con đường dẫn đến lâu đài, hướng đi tiếp theo của câu chuyện dường như đã thay đổi...?
Dẫn Truyện:
Rồng nhỏ lại trở về bên trong bức tường cao của lâu đài, tiếng ồn ào bên ngoài cũng dần lắng xuống.
Dẫn Truyện:
Ở đây không có gì nguy hiểm, cũng không có việc gì mà rồng nhỏ cần phải làm.
Dẫn Truyện:
Khi người mẹ kể xong câu chuyện trong sách, cũng là lúc đứa trẻ chìm vào giấc mơ.
Dẫn Truyện:
Và câu chuyện đã đi đến hồi kết, chú rồng nhỏ chìm vào giấc ngủ sâu trong lâu đài, giống như khi cậu chưa phá vỡ vỏ trứng.
Durin:
Chuyện gì thế nhỉ? Sao bỗng dưng uể oải rồi...
Paimon:
Chuyện gì thế này? Durin! Tỉnh lại đi!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đã đi đến một kết cục...
Paimon:
Kết cục này... Rõ ràng Durin đã hứa sẽ lấy lại ký ức cho mọi người, cậu ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận một cái kết như vậy!
Dưới sự trợ giúp của Alice, các bạn đã quay lại ngã rẽ quyết định hướng đi của câu chuyện...
Mọi người cùng đến trước trái tim của ác long...
Dẫn Truyện:
Trái tim của ác long vẫn đang đập, chờ đợi rồng nhỏ ôm vào lòng.
Albedo:
Xem ra dù thế nào cũng phải hoàn thành bước này đã...
Albedo:
Dù tiếp theo có xảy ra chuyện gì, Durin chắc chắn cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta, mọi người sẵn sàng chưa?
Nhà Lữ Hành:
Sẵn sàng rồi.
Durin lựa chọn hợp nhất với trái tim ác long, hướng đi tiếp theo của câu chuyện dường như đã thay đổi...?
Dẫn Truyện:
Rồng nhỏ và những người bạn... trống rỗng... một khoảng trống trắng xóa...
Paimon:
Chuyện gì vậy... Hình như không đủ mực rồi.
Albedo:
Khi hết mực thì câu chuyện cũng không thể viết tiếp sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi sớm đã có linh cảm về chuyện này.
Paimon:
Mọi người sao vậy?
Dẫn Truyện:
Mực để viết câu chuyện đã cạn kiệt, chương phía trước chỉ còn một màu trắng xóa.
Dưới sự trợ giúp của Alice, các bạn đã quay lại ngã rẽ quyết định hướng đi của câu chuyện...
Cuối cùng các bạn cũng phát hiện ra rồng nhỏ đang trốn trong góc...
Durin:
Quả nhiên là ở đây...
Rồng Nhỏ:
À, chào mọi người.
Paimon:
Vẫn là Durin rồng nhỏ... Sao cậu lại trốn ở đây vậy?
Rồng Nhỏ:
Tôi sợ làm mọi người kinh hãi, nên cứ trốn ở đây suốt.
Nhà Lữ Hành:
Vẫn giống như lúc trước.
Durin:
Cậu... chắc đang rất căng thẳng phải không?
Rồng Nhỏ:
Căng thẳng... Nói thật thì tôi có hơi căng thẳng, nhưng cũng đang rất háo hức!
Rồng Nhỏ:
Sau khi thảo luận với người đất sét, tôi muốn thử một lần, đi áp chế một con ác long để trở thành một "con người".
Rồng Nhỏ:
Sau khi trở thành người, chắc chắn tôi sẽ kết bạn được với nhiều người hơn và làm được nhiều điều ý nghĩa hơn!
Durin:
Chắc chắn cậu sẽ kết bạn được với nhiều người, và trải qua rất nhiều chuyện thú vị...
Rồng Nhỏ:
Thật sao? Tuyệt quá! Nhưng mà, nghe người đất sét nói để trở thành một con người sẽ rất khó, nên tôi cũng hơi lo lắng...
Durin:
...Đúng vậy. Ngay cả khi thực sự trở thành người, cậu vẫn sẽ phải đối mặt với những khó khăn lớn hơn.
Rồng Nhỏ:
Vậy sao?
Durin:
Nhưng bạn bè sẽ đến giúp đỡ cậu mà.
Rồng Nhỏ:
Vậy à? Vậy thì tôi không sợ nữa.
Durin:
Thật kỳ diệu... Sau khi nói chuyện với cậu, tôi cũng không còn sợ nữa.
Durin:
Sẵn sàng chưa nào?
Rồng Nhỏ:
Ừm, tôi đã sẵn sàng để trở thành người rồi.
Mọi người cùng đến trước trái tim của ác long...
Dẫn Truyện:
Trái tim của ác long vẫn đang đập, chờ đợi rồng nhỏ ôm vào lòng.
Albedo:
Xem ra dù thế nào cũng phải hoàn thành bước này đã...
Albedo:
Dù tiếp theo có xảy ra chuyện gì, Durin chắc chắn cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta, mọi người sẵn sàng chưa?
Nhà Lữ Hành:
Sẵn sàng rồi.
Durin lựa chọn hợp nhất với trái tim ác long, hướng đi tiếp theo của câu chuyện dường như đã thay đổi...?
Viết lại "vận mệnh"...
Câu chuyện tiếp tục được viết:
Người đất sét phát hiện ra trái tim của ác long, dù ác long đã chết từ lâu nhưng trái tim vẫn đập, càng lúc càng ấm nóng.
Người đất sét biết rằng, điều này đồng nghĩa với việc ác long rồi sẽ hồi sinh, đúng như lời tiên tri đã mô tả.
Tuy nhiên, trí tuệ mà người mẹ để lại đã giúp anh tính toán ra một khả năng khác, đó là ghép quả tim này cho rồng nhỏ để cậu ấy tái sinh.
Chỉ có như vậy, trái tim của ác long mới ngừng dao động, và rồng nhỏ mới có thể kế thừa câu chuyện của ác long.
Cuối cùng, rồng nhỏ đã ôm lấy trái tim của ác long. Và từ đó, một sinh mệnh mới đã ra đời.
Trái tim của ác long đang đập trong lồng ngực cậu, linh hồn của rồng nhỏ dẫn lối cậu tiến bước.
Lời tiên tri vẫn ứng nghiệm, nhưng vận mệnh đã được viết lại, rồng nhỏ đã tái sinh.
Thảo luận tình hình hiện tại với mọi người
Paimon:
Cuối cùng cũng có được cái kết tốt đẹp! Vậy là xong bước cuối cùng rồi nhỉ? Chúng ta đã hoàn thành câu chuyện này!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mà, chúng ta vẫn còn ở đây...
Paimon:
Chuyện này...
Dẫn Truyện:
Chú rồng nhỏ được tái sinh, một lần nữa bước lên hành trình phiêu lưu, câu chuyện của cậu vẫn còn tiếp diễn.
Paimon:
Hả... Thật sự chưa kết thúc sao?
Albedo:
Tiếp theo chắc là phần quan trọng nhất, đó mới thực sự là "bước cuối cùng".
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nếu vận mệnh thực sự vẫn quỷ kế đa đoan như nó đã từng, thì cứ để tôi chống mắt lên xem.
Paimon:
Ối, trông mọi người nghiêm túc quá vậy...
Durin:
Ưm...
Paimon:
Durin, sao vậy?
Dẫn Truyện:
Trái tim của ác long đã hòa làm một với rồng nhỏ, nhưng sức mạnh hắc ám trong đó vẫn chưa tan biến.
Dẫn Truyện:
Vậy thì, rồng nhỏ sẽ lựa chọn dũng cảm áp chế sức mạnh này, hay sẽ dừng bước tại đây?
Paimon:
Nói gì vậy? Durin tất nhiên sẽ áp chế sức mạnh này rồi, còn lựa chọn nào khác đâu?
Dẫn Truyện:
Thời gian... không còn nhiều, vậy... vậy thì, rồng nhỏ... sẽ lựa chọn dũng cảm... áp chế sức mạnh này, hay sẽ... dừng bước tại đây?
Paimon:
Lời dẫn truyện sao vậy nhỉ...
Hãy mau đưa ra lựa chọn
Mọi người đối mặt với lựa chọn, dũng cảm áp chế sức mạnh hắc ám, hay sẽ dừng bước tại đây?
Các bạn nhớ đến con đường quen thuộc đó, nó dẫn đến một tòa lâu đài ấm áp...
Durin:
Quay về lâu đài thôi...
Nhà Lữ Hành:
Durin, trông cậu có vẻ đang do dự?
Durin:
Tôi không ngờ phải đối mặt với nhiều thử thách đến vậy, rõ ràng chỉ muốn đến một thế giới mới và làm quen bạn mới thôi mà...
Durin:
Vậy nên, đột nhiên tôi có chút hoài niệm về những ngày tháng sống ở Simulanka.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Quãng thời gian đó quả thật rất đẹp, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không hoài niệm về nó.
Durin:
Nón Tròn?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đôi khi, để bước tiếp thì phải trả giá một chút. Cho dù là vậy, tôi vẫn muốn tiếp tục tiến về phía trước.
Albedo:
Đừng lo, dù là khó khăn gì thì cũng sẽ có cách giải quyết.
Durin:
Ừm...
Durin quay người bước về phía lâu đài, hướng đi tiếp theo của câu chuyện dường như đã thay đổi...?
Dẫn Truyện:
Rồng nhỏ lại trở về bên trong bức tường cao của lâu đài, tiếng ồn ào bên ngoài cũng dần lắng xuống.
Dẫn Truyện:
Ở đây không có gì nguy hiểm, cũng không có việc gì mà rồng nhỏ cần phải làm.
Dẫn Truyện:
Khi người mẹ kể xong câu chuyện trong sách, cũng là lúc đứa trẻ chìm vào giấc mơ.
Dẫn Truyện:
Và câu chuyện đã đi đến hồi kết, chú rồng nhỏ chìm vào giấc ngủ sâu trong lâu đài, giống như khi cậu chưa phá vỡ vỏ trứng.
Durin:
Chuyện gì thế nhỉ? Sao bỗng dưng uể oải rồi...
Paimon:
Chuyện gì thế này? Durin! Tỉnh lại đi!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đã đi đến một kết cục...
Paimon:
Kết cục này... Rõ ràng Durin đã hứa sẽ lấy lại ký ức cho mọi người, cậu ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận một cái kết như vậy!
Dưới sự trợ giúp của Alice, các bạn đã quay lại ngã rẽ quyết định hướng đi của câu chuyện...
Durin muốn áp chế sức mạnh hắc ám, hướng đi tiếp theo của câu chuyện dường như đã thay đổi...?
Dẫn Truyện:
Rồng nhỏ và những người bạn... trống rỗng... một khoảng trống trắng xóa...
Paimon:
Chuyện gì vậy... Hình như không đủ mực rồi.
Albedo:
Khi hết mực thì câu chuyện cũng không thể viết tiếp sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi sớm đã có linh cảm về chuyện này.
Paimon:
Mọi người sao vậy?
Dẫn Truyện:
Mực để viết câu chuyện đã cạn kiệt, chương phía trước chỉ còn một màu trắng xóa.
Dưới sự trợ giúp của Alice, các bạn đã quay lại ngã rẽ quyết định hướng đi của câu chuyện...
Durin dừng bước tại đây, chẳng đi tiếp nữa, hướng đi tiếp theo của câu chuyện dường như đã thay đổi...?
Dẫn Truyện:
Rồng nhỏ dừng bước, và sức mạnh bóng tối trong cơ thể cậu ngày càng dâng trào mãnh liệt.
Dẫn Truyện:
Sức mạnh bóng tối mất kiểm soát đã nuốt chửng tất cả, kể cả linh hồn của rồng nhỏ.
Dẫn Truyện:
Câu chuyện về chú rồng nhỏ đã biến mất, bên ngoài lâu đài chỉ còn lại câu chuyện về ác long.
Durin:
Đây là... tôi?
Dẫn Truyện:
Và câu chuyện đã đi đến hồi kết, chú rồng nhỏ đã mất đi dáng vẻ của mình, chỉ còn thấy được bóng dáng của ác long.
Nhà Lữ Hành:
Câu chuyện đã đến hồi kết?
Paimon:
Vậy là Durin... Hỏng rồi!
Paimon:
Giờ chúng ta phải làm sao đây?
Dưới sự trợ giúp của Alice, các bạn đã quay lại ngã rẽ quyết định hướng đi của câu chuyện...
Thảo luận đối sách với mọi người
Mọi người đã thử rất nhiều khả năng, nhưng bất luận thế nào cũng không thể tiếp tục câu chuyện...
Paimon:
Chuyện gì thế này? Rõ ràng có thể trực tiếp trấn áp sức mạnh Vực Sâu, vậy mà câu chuyện vẫn không tiếp diễn...
Durin:
...
Albedo:
Có vẻ "áp chế sức mạnh Vực Sâu" cũng được xem là một sự kiện trong câu chuyện, cần tiêu hao mực để viết ra thì mới thực hiện được.
Paimon:
Vậy giờ phải làm gì? Là do chúng ta đã lãng phí quá sao?
Paimon:
Chỉ còn lại chút mực này thôi, làm sao mà viết được một kết thúc trọn vẹn đây?
Paimon:
Chuyện này...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hừm, nghĩ lại thì cũng đúng, đây vốn là câu chuyện của Durin. Chỉ cần cậu ấy vẫn còn sống khỏe, thì câu chuyện này sẽ không có hồi kết.
Albedo:
Nếu là một mối liên hệ tương ứng như vậy, thì tôi cũng có một phỏng đoán.
Albedo:
Về bản chất, Durin là một nhân vật được sinh ra từ ngòi bút của Ma Nữ M, cậu ấy luôn sống trong "câu chuyện" của Ma Nữ M.
Albedo:
Có lẽ ngay cả khi đến Teyvat, điều này vẫn không hề thay đổi.
Albedo:
Việc để Durin tái sinh thay thế cho Durin núi tuyết, thực chất là ghép câu chuyện của Durin lên số phận vốn có của Durin núi tuyết, từ đó viết lại "vận mệnh" này.
Albedo:
Tuy nhiên, giữa câu chuyện và vận mệnh tồn tại một sự khác biệt về bản chất.
Albedo:
Quý cô Barbeloth đã gợi ý cho chúng ta rằng ở Teyvat, vận mệnh của mỗi sinh linh đều đã được dệt ra, và có thể tự mình phát triển theo quỹ đạo định sẵn.
Albedo:
Còn "câu chuyện" của Durin...
Albedo:
Durin dần mất đi kết nối với thế giới này, và vì thế mà bị mọi người lãng quên, sức mạnh Vực Sâu trong cơ thể cũng bắt đầu mất kiểm soát.
Albedo:
Có lẽ là do tác giả sắp hết mực, không thể viết tiếp câu chuyện này nữa?
Dẫn Truyện:
Có vẻ cậu ấy đã kết giao được với những người bạn vô cùng xuất sắc.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đừng nói nhảm nữa, có định giúp cậu ta không hay là đang cản trở vậy?
Dẫn Truyện:
Câu chuyện... được viết đến đây... đã là gần với giới hạn rồi, mọi người... sẽ lựa chọn thế nào...
Durin:
Tôi...
Durin:
Có vẻ như, lựa chọn cuối cùng vẫn phải do tôi đưa ra.
Durin:
Không ngờ đến giờ tôi vẫn chưa thoát ly khỏi câu chuyện mà mẹ viết. Nếu vậy, tôi rất muốn đến đó để xem thử.
Albedo:
Chương chưa được viết, khoảng trống ngoài lề câu chuyện.
Paimon:
Chuyện này... chúng ta đều không rõ phép thuật của Alice hoạt động ra sao.
Paimon:
Durin là một nhân vật trong câu chuyện, việc tùy tiện bước ra ngoài... thực sự quá mạo hiểm.
Durin:
...Tôi không sợ.
Nhà Lữ Hành:
Đi đi, chúng tôi sẽ giúp cậu.
Albedo:
Có vẻ câu trả lời cho vấn đề này phải để Durin tự mình kiểm chứng rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Thôi được. Cho dù thứ đang cản trở cậu ta là gì đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đập tan nó.
Phá vỡ ranh giới của câu chuyện
Durin cố gắng hết sức, cuối cùng đã phá vỡ ranh giới của "sự tồn tại"...
Đến khoảng trống ngoài lề câu chuyện
Durin:
Nhất định... phải bước tiếp...
Dẫn Truyện:
Phía trước... không có... câu chuyện...
Durin:
Ưm... Không còn... cảm giác...
Albedo:
Hãy nhìn về phía trước, linh hồn và trí tuệ của em đều bắt nguồn từ một tâm hồn thuần khiết, em không phải là hư không vô thức.
Durin:
Không còn... sức lực nữa...
Albedo:
Đứng lên đi, xương thịt của em đã được anh luyện thành rồi, em không phải là một thứ hư ảo.
Durin:
Mình... thực sự... đang sống sao?
Albedo:
Đúng thế. Hãy tiến về phía trước, em là một sinh mệnh hoàn chỉnh, giống như anh vậy.
Tìm lại bản thân
Lắng nghe lời khích lệ từ bạn bè, Durin tiếp tục tiến bước...
Durin dần bước vào một đoạn ký ức, chủ nhân của đoạn ký ức này chính là mẹ của cậu ấy, Ma Nữ "M" - Anya "Marie" Andersdotter.
Đoạn ký ức này, hình như là một buổi gặp mặt của các ma nữ...
Anya:
Tại sao mọi người lại im lặng trước đề xuất của tôi?
Rhinedottir:
Ghép một câu chuyện vào một số phận chưa kết thúc, từ đó viết lại vận mệnh vốn có, và để câu chuyện này tiếp diễn...
Alice:
Đây quả thật là một ý tưởng thiên tài. Có điều, câu chuyện này có thể tiếp tục hay không, sẽ còn phụ thuộc vào việc tác giả có tiếp tục dồn giấy mực vào nó hay không.
Barbeloth:
Tuy nhiên, thời điểm được nhắc tới trong lời tiên tri còn cách xa vài trăm năm nữa.
Anya:
...Thì ra là vậy.
Anya:
Ban đầu tôi nghĩ rằng kiến thức của mình quá nông cạn, đã đặt quá nhiều kỳ vọng viển vông vào một trí tuệ vĩ đại như Thuật Giả Kim.
Anya:
Hay có lẽ tầm nhìn của tôi không thể xuyên qua những vì sao trên bầu trời cao, để hiểu đúng về bí mật đằng sau lời tiên tri.
Anya:
Không ngờ rằng, khó khăn lớn nhất, lại chính là "thời gian" nằm trong tay tôi.
Rhinedottir:
Chuyện này vẫn luôn là một thí nghiệm thú vị. Xét từ góc độ học thuật, tôi không phủ nhận đề xuất của cô đâu, bạn tôi à.
Barbeloth:
Lời tiên tri rồi sẽ đến đúng hẹn. Sẽ luôn có điều gì đó có thể đồng hành với những vì sao vượt qua thời gian, bạn à.
Anya:
Alice, tuy mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn muốn đưa ra một yêu cầu ích kỷ với cô.
Anya:
Liệu tôi có thể mượn phép thuật của cô một lần nữa, ít nhất để kéo dài câu chuyện của cậu bé đến khi lời tiên tri ứng nghiệm?
Alice:
Cô đang nói về phép thuật kéo dài tuổi thọ?
Anya:
Không. Rhinedottir từng nói với tôi rằng "sống chết" có lẽ là quy luật cứng rắn nhất trên thế giới này.
Anya:
Dù là sinh mệnh sớm nở chóng tàn hay bãi bể nương dâu, tất cả đều là vận mệnh đã được sắp đặt từ trước.
Anya:
Bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá vỡ quy luật này, đều có thể khiến tôi đi theo con đường "phi nhân hóa"...
Anya:
Không thể như vậy được, sau cùng tôi vẫn muốn chết đi như một con người.
Alice:
Vậy cô định...
Anya:
Liệu có thể gửi cây bút này của tôi đến tương lai không?
Alice:
...Tôi hiểu rồi. Nếu là vậy thì quả thật vẫn còn một cách.
Alice:
Tôi có thể tạo ra "phép thuật kể chuyện" để thay thế cô viết tiếp câu chuyện này.
Alice:
Tuy nhiên, để phép thuật này hoạt động, cô phải cung cấp đủ văn bản cho nó học tập.
Anya:
Vậy là cần bao nhiêu?
Alice:
...Rất nhiều, nhiều đến mức cô phải dành cả quãng đời còn lại để chuẩn bị. Hơn nữa dù có làm thế, loại phép thuật này cũng không hẳn là giải pháp một lần là xong.
Alice:
Những dòng chữ mà cô để lại rồi cũng sẽ có giới hạn, trong khi thế giới này vẫn không ngừng thay đổi.
Alice:
Có lẽ một ngày nào đó, dù có dùng hết tất cả những nét chữ cô để lại, thì cũng không thể mô tả hết thế giới này. Nếu vậy, câu chuyện này vẫn sẽ dang dở...
Anya:
Đáng để thử một lần.
Durin đến phía trước bàn làm việc của mẹ...
Anya:
Khụ khụ...
Alice:
Anya à, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cô vẫn... Những năm gần đây, ảnh hưởng từ tai họa đó đã dần tan biến, lẽ ra cô nên tận hưởng những năm tháng an nhàn.
Anya:
Sau khi rời khỏi thế giới Simulanka, tình huống mà cậu bé phải đối mặt sẽ càng phức tạp hơn. Để câu chuyện được tiếp diễn, cũng sẽ cần nhiều tư liệu hơn nữa, khụ khụ...
Anya:
Một vài chi tiết không quan trọng... tạm thời bỏ qua vậy, khụ khụ...
Alice:
Anya, tại sao cô nhất định phải để đứa bé rời khỏi thế giới của câu chuyện để đối mặt với vận mệnh ở Teyvat như vậy?
Alice:
Sao không để đứa bé ở lại trong câu chuyện? Trong câu chuyện, với phép thuật của tôi, ngay cả lời nguyền của vận mệnh cũng sẽ được hóa giải, để đứa bé có được một cái kết tốt đẹp.
Anya:
Đúng vậy, trong truyện cổ tích, chỉ cần cầu nguyện với nữ thần thì một khối gỗ cũng có thể biến thành cậu bé thực sự, và sẽ "sống hạnh phúc mãi mãi về sau".
Anya:
Rất nhiều câu chuyện cổ tích thường kết thúc như vậy. Nhưng có bao giờ cô tự hỏi, rằng sau đó nhân vật chính sẽ trải qua những gì không?
Alice:
Chuyện này...
Anya:
Alice, tôi muốn cùng cô suy nghĩ về một vấn đề. Cô nghĩ điều đáng tiếc nhất của một tác giả là gì?
Alice:
...Để lại phía sau một câu chuyện dang dở?
Anya:
Đây thực sự là một câu trả lời rất thuyết phục. Có nhiều tác giả cũng xem đó là điều tiếc nuối lớn nhất, nhưng tôi lại có suy nghĩ hơi khác.
Anya:
Điều đáng tiếc nhất với tôi, chính là mỗi câu chuyện tôi viết đều phải có lấy một kết thúc.
Alice:
Anya...
Anya:
Dù là một nhân vật xuất sắc đến đâu, một khi đã đến hồi kết trong câu chuyện, thì cũng không thể tránh khỏi việc mất đi mọi khả năng.
Anya:
Với họ, "câu chuyện" cũng đã trở thành một "vận mệnh" không thể thoát khỏi.
Anya:
Nhưng nếu tôi trao cây bút trong tay cho nhân vật trong câu chuyện, và để họ tự viết nên câu chuyện của mình thì sao?
Alice:
Ý cô là...
Anya:
Như cô đã nói, những dòng chữ tôi để lại là có hạn, chỉ riêng việc duy trì phép thuật để câu chuyện tiếp diễn cho đến khi lời tiên tri ứng nghiệm cũng đã gần chạm đến giới hạn rồi.
Anya:
Nhưng tôi đã tìm ra một cách, có thể mượn phép thuật của cô để chuyển hóa một phần câu chuyện đã viết thành "mực".
Anya:
Loại mực này sẽ là một phương tiện phép thuật mà đứa bé có thể sử dụng, cho phép đứa bé hoàn thiện lại câu chuyện này theo ý muốn.
Anya:
Bản thân câu chuyện đã là một sự tồn tại kỳ diệu, nếu có thể đích thân trải nghiệm toàn bộ câu chuyện, rồi lần lượt để lại những kỳ vọng của mình trong đó...
Anya:
Vậy thì tại một chương nào đó, ngay cả khi tôi dừng bút, câu chuyện này vẫn sẽ tiếp tục được sáng tác bởi chính cậu bé.
Anya:
Như vậy là tôi có thể chuyển giao quyền sáng tác câu chuyện cho cậu bé rồi.
Alice:
Một nhân vật trong câu chuyện, lại nắm trong tay quyền năng viết ra câu chuyện đó...
Anya:
Như vậy, đứa bé sẽ chính thức thoát khỏi nét bút của tôi, và giống như những người khác bên ngoài câu chuyện, sẽ tự tạo nên cuộc đời của riêng mình.
Alice:
Và cũng không cần phải nghĩ đến giới hạn của phép thuật này nữa... Thật là một giải pháp thiên tài!
Alice:
Nhưng mà... vẫn còn rất nhiều rủi ro.
Alice:
Trước tiên, sau khi đến Teyvat, cậu bé sẽ phải hoàn toàn dựa vào câu chuyện mà cô để lại để duy trì kết nối với thế giới đó.
Alice:
Trong quá trình cô dần chuyển giao quyền sáng tác, liên kết này sẽ ngày càng yếu đi, và có lẽ tại một thời điểm nào đó, cậu ấy sẽ đánh mất kết nối này.
Anya:
Nhưng trong lúc tôi dần chuyển giao quyền hạn, thì cậu bé cũng có cơ hội tự tạo ra liên kết này.
Alice:
...Phương pháp này đã chạm đến quá nhiều bí mật căn nguyên của thế giới Teyvat, bất kỳ gợi ý rõ ràng nào cũng sẽ nhanh chóng bị viết đè lên.
Alice:
Rất khó để cô để lại những nội dung hướng dẫn họ.
Anya:
Chúng ta vẫn còn câu chuyện mà, không phải sao? Hãy dùng câu chuyện để dẫn dắt họ.
Alice:
...Sau cùng, rất có thể cậu ấy sẽ cạn mực, cũng không thể đến được những chương mà cô mong đợi, chỉ có thể quanh quẩn mãi trong những chương cũ.
Alice:
Cho dù là vậy, thì cô...
Anya:
...Cho dù là vậy, tôi vẫn muốn tin vào những khả năng tiềm ẩn của đứa trẻ này.
Anya:
Những kỳ vọng của cậu bé về tương lai, những ước mơ muốn thực hiện... Tất cả đều sẽ trở thành mực của riêng mình, để cậu bé không còn bị giới hạn bởi nguồn mực sắp cạn của tôi nữa.
Alice:
...Anya, cô quả thật là người sáng tạo nhất và lãng mạn nhất trong số những nhà văn mà tôi từng biết.
Alice:
Một ý tưởng lãng mạn đến thế, vậy thì để tôi góp thêm một phần sức lực nhé.
Anya:
Thực sự cảm ơn cô, bạn chí cốt à.
Anya:
Vậy thì, con của mẹ, con có hiểu điều cuối cùng mình cần phải làm không?
Durin:
...Thì ra là vậy.
Durin:
Con nên đón nhận cây bút của mẹ, và viết tiếp câu chuyện này.
Anya:
Vậy thì sao con còn do dự?
Durin:
Chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ sau khi con tiếp nhận cây bút này?
Anya:
Sau khi quyền hạn được chuyển giao, ta sẽ mất đi lý do tồn tại của mình, và có lẽ sẽ dần tan biến.
Anya:
Con à, ta... hay nói đúng hơn là mẹ của con, đã qua đời từ rất lâu rồi. Còn ta chỉ là một ý thức phép thuật đã hoàn thành sứ mệnh mà thôi, con không cần phải lưu luyến như vậy.
Durin:
Con biết... Con biết mẹ đã qua đời từ lâu rồi.
Durin:
Nhưng mà, những đứa trẻ sớm xa vòng tay mẹ sẽ thường có một thói quen xấu, chúng luôn ôm chặt những cuốn sách truyện mẹ để lại, vờ như mẹ vẫn còn ở bên.
Anya:
Durin...
Durin:
Tuy nhiên, khi đến thế giới này, con đã cùng bạn bè vượt qua lục địa, cùng nhau đối mặt với kẻ thù...
Durin:
Con chợt nhận ra, mình không thể cứ mãi đợi mẹ kể chuyện nữa, bởi vì... con đã có một sứ mệnh mới.
Durin:
Có lẽ đây chính là cảm giác trưởng thành? Còn rất nhiều bạn bè đang đợi con, đã đến lúc phải gấp lại cuốn sách của mẹ rồi...
Durin:
Mẹ ơi, con sẵn sàng để trưởng thành rồi.
Anya:
Ừm... Vậy hãy nhận lấy món quà mà lẽ ra ta phải tặng con từ lâu rồi.
Anya:
Con đã chứng kiến sự ra đời của câu chuyện này, đã gửi gắm những ước nguyện và chúc phúc cho tương lai của nó, đồng thời cũng đã viết nên những lựa chọn của mình trong câu chuyện.
Anya:
Từ giờ trở đi, con sẽ là chủ nhân của cây bút này.
Durin nhận lấy cây bút mà mẹ dùng để viết truyện cổ tích, đồng thời, cậu ấy cũng đã tiếp nhận quyền viết nên câu chuyện của chính mình...
Anya:
Vậy thì, hỡi người đang đọc câu chuyện này, nhân chứng đã giúp câu chuyện này được tiếp diễn...
Anya:
Có muốn lật sang trang mới, để câu chuyện này bước vào chương mới không nào?
Nhà Lữ Hành:
(Lật trang tiếp theo.)
Đã lật sang trang mới, hãy để câu chuyện này bước vào chương mới nào.
Một Chương Mới
Câu chuyện được viết thế này:
Sức mạnh hắc ám bất ngờ ập đến, liệu chú rồng nhỏ sẽ vượt qua nó như thế nào đây?
Thật đáng tiếc, câu chuyện do Phù Thủy Kể Chuyện viết đã kết thúc tại đây...
Nhưng câu chuyện Durin viết chỉ vừa mới bắt đầu.
Cậu bước vào ký ức của mẹ, nhận lấy cây bút từ tay mẹ. Và thế là, câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc, nay lại mở ra một chương mới.
Cậu đã hạ quyết tâm, đối mặt với vận mệnh đang cản trở bước tiến của mình.
Albedo:
Xem ra đây là bước cuối cùng rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Một trận chiến đối đầu trực diện với vận mệnh sao? Thật là một cơ hội hiếm có.
Paimon:
Lên nào, Durin!
"Vận Mệnh":
Ta... không thể... chết, ta... cuối cùng... sẽ hồi sinh, mang đến... thảm họa, đó là... vận mệnh... không thể thay đổi!
Durin:
Không, "vận mệnh" đó đã không còn tồn tại nữa, thứ sau cùng được lưu lại, sẽ là "câu chuyện" của tôi!
Đánh Bại "Vận Mệnh"
Dưới sự giúp đỡ của bạn bè, Durin cuối cùng đã chiến thắng "vận mệnh"...
"Vận Mệnh":
...
Durin:
Cảm ơn mẹ, mẹ ơi...
Câu chuyện tiếp tục được viết:
Durin đã chiến thắng sức mạnh bóng tối, viết lại "vận mệnh" đã an bài.
Nhưng "câu chuyện" của cậu ấy vẫn chưa kết thúc.
Câu Chuyện Của Cậu Ấy Vẫn Chưa Kết Thúc
Durin đã viết ra một chương hoàn toàn mới cho "câu chuyện" của mình. Sau đó, các bạn cũng trở về bên ngoài câu chuyện...
Durin:
Mọi người không sao chứ?
Paimon:
Không sao không sao. Chúng tôi đều đã thấy màn trình diễn của Durin rồi, quả là một trận chiến rất ngầu!
Durin:
Tôi thực sự cảm thấy mình đã khác lúc trước...
Durin:
Phải cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, tôi cũng không biết liệu mình có thể đến được bước này không.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Vấn đề duy nhất là không thể trực tiếp ra trận, chỉ có thể gián tiếp giúp đỡ đôi chút. Dù sao thì đây cũng là cơ hội để tát thẳng vào mặt "vận mệnh", haiz, thật đáng tiếc...
Durin:
Ừm... chắc chắn sau này Nón Tròn cũng sẽ tìm thấy...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Gì cơ?
Durin:
Cơ hội để anh tát thẳng vào mặt "vận mệnh".
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Chắc vậy.
Albedo:
Xin thứ lỗi vì sự mạo muội này.
Albedo:
... Ừm, sức mạnh Vực Sâu trong cơ thể em đã ổn định trở lại rồi, những triệu chứng kỳ lạ đó cũng đã biến mất.
Paimon:
Tuyệt vời!
Nhà Lữ Hành:
Thành công rồi!
Albedo:
Vậy thì, bước cuối cùng này đại diện cho điều gì? Ngoài thuật giả kim ra, thì "quy tắc" tác động lên Durin về bản chất là gì nhỉ?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Kết quả tốt là được rồi còn gì? Đã giải quyết triệt để vấn đề của cậu ta rồi thì tôi xin phép cáo từ.
Durin:
Nón Tròn, anh định đi luôn sao? Theo thói quen của con người thì lúc này phải có một buổi tiệc ăn mừng chứ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tiệc mừng à? Tôi không hợp với mấy chỗ đó đâu.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Khi nào gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm tôi nhé, dù sao thì chúng ta cũng là bạn bè.
Nhà Lữ Hành:
Tính cách của anh ta vẫn thế nhỉ...
Albedo:
Tuy nhiên, những gì anh ấy nói cũng không sai. Với Durin, hiện tại đúng là một khoảnh khắc đáng để ăn mừng, không thích hợp để thảo luận những vấn đề học thuật.
Durin:
Em không có ý trách móc Albedo đâu... Thật muốn thảo luận chi tiết việc mà các dì ma nữ đã làm, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu...
Albedo:
Không sao, rồi sẽ có cơ hội thôi. Câu chuyện của em vẫn còn dài lắm, đúng không?
Durin:
Ừm...
Albedo:
Vậy thì tạm biệt nhé, Traveler và Paimon. Hôm nay là một trải nghiệm rất đặc biệt, tôi cần phải ghi chép lại.
Paimon:
Ừm, tạm biệt!
Paimon:
Tiếp theo đến lúc ăn mừng rồi nhỉ? Ấy?
???:
Dodoco... Dodoco...
Alice:
Chúc mừng mọi người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Vậy theo như đã hẹn, đến lúc trả sách cho tôi rồi nhé.
Paimon:
Chúng ta vừa hoàn thành mà Alice đã biết rồi... Quả đúng như những gì cô ấy nói.
Trả sách cho Alice
Alice:
Lâu rồi không gặp, người viết và người chứng kiến!
Paimon:
Giờ nghe lại cách gọi này, tôi cảm thấy ngay từ đầu cô đã có sự sắp đặt đặc biệt cho Traveler rồi.
Alice:
Đương nhiên. Để một câu chuyện có thể tiếp tục, ngoài người viết ra thì cũng cần có người đọc nó nữa, có như vậy thì phép thuật của tôi mới phát huy tác dụng.
Alice:
Và lý do chọn Traveler đảm nhận vai trò người chứng kiến, chủ yếu là vì thân phận đặc biệt của cậu ấy.
Alice:
Không dễ tìm được người có thân phận như vậy đâu, tôi đã từng nghĩ đến việc đích thân ra mặt đấy.
Nhà Lữ Hành:
Dù sao thì quyền giải thích cũng hoàn toàn nằm ở cô...
Venti:
Ít nhất cũng đã đọc được một câu chuyện thú vị, không phải sao?
Paimon:
Sao tên hát rong cũng ở đây?
Venti:
Hội Ma Nữ đã tiến hành một "thí nghiệm" táo bạo như vậy tại Mondstadt, thân là Phong Thần, đương nhiên phải đến xem xét tình hình chứ?
Durin:
Xin lỗi vì đã làm phiền, ngài Barbatos...
Alice:
Không sao đâu, ta nghĩ Phong Thần đại nhân cũng rất vui. Vậy theo như thỏa thuận, hãy để ta xem thành quả của mọi người nào.
Durin:
Mời dì xem qua.
Alice:
Ừm... Tuy ban đầu đã lên rất nhiều kế hoạch, nhưng câu chuyện vẫn có nhiều điều khiến ta bất ngờ.
Alice:
Thật không ngờ đứa con của Rhinedottir lại có thể thay thế cô ấy hoàn thành phần về "thuật giả kim". Ban đầu khi nghe được yêu cầu từ đứa trẻ đó, ta thực sự rất bất ngờ.
Alice:
Giá mà mọi người đều ở đây thì tốt, có thể cùng nhau chia sẻ chuyện này rồi.
Barbeloth:
Tôi ở đây mà? Người không trả lời cô chỉ có tên đang ngấu nghiến đồ ăn ở phía đối diện thôi.
Alice:
Barbie? Tôi đã gửi kết nối liên lạc từ lâu rồi, cô phản hồi hơi chậm đấy.
Barbeloth:
Lại đây nào, đứa trẻ này, lại gần hơn để ta xem.
Durin:
...Vâng, thưa dì Phù Thủy Tiên Tri.
Barbeloth:
Quả nhiên là vậy... Vận mệnh của thằng bé không được phản chiếu giữa các vì sao, Anya đã hoàn thành một việc mà rất hiếm người làm được.
Durin:
Điều này có ý nghĩa gì ạ?
Barbeloth:
Này cậu bé, cậu chỉ cần biết rằng mình rất may mắn là được rồi.
Durin:
Ồ...
Nhà Lữ Hành:
Vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì nhỉ?
Barbeloth:
(Tách trà không còn phát ra tiếng động, có lẽ dòng suy nghĩ của vị ma nữ kia đã rời khỏi nơi đây.)
Paimon:
Giống như trong câu chuyện vậy...
Alice:
Durin Nhỏ, cậu có kế hoạch gì tiếp theo chưa? Ta rất mong chờ phần tiếp theo của câu chuyện đấy.
Durin:
Dạ... nhiều lắm, nhiều đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu...
Venti:
Hay là bắt đầu từ việc giải quyết "sự tiếc nuối" gần đây nhất đi.
Paimon:
Này tên hát rong, vừa rồi anh bảo Durin đi làm gì vậy?
Venti:
Đi thực hiện nguyện vọng đáng lẽ phải hoàn thành từ lâu.
Ma Nữ M:
Sau cùng, một lần nữa cảm ơn cô nhé, Alice.
Alice:
...Cô còn bao nhiêu thời gian?
Ma Nữ M:
Có lẽ đây là khoảng thời gian cuối cùng của tôi rồi, vừa đủ để tạm biệt bạn bè.
Alice:
...Cảm giác này thật tệ, giống như lần thứ hai phải nói lời vĩnh biệt với bạn bè vậy.
Ma Nữ M:
...Tôi không biết phải phản ứng thế nào với chuyện này.
Ma Nữ M:
Trong những dòng chữ "tôi" để lại, cô luôn xuất hiện với bộ dạng vui vẻ, đến nỗi tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho cô danh hiệu "Phù Thủy Vui Vẻ" trong câu chuyện.
Alice:
Đừng nói những lời oan uổng như thế... Chính câu chuyện của cô đã dạy cho tôi biết thế nào là "nỗi buồn" đấy.
Ma Nữ M:
...
Alice:
Ngoài việc tạm biệt tôi, cô không định để lại đôi lời cho đứa trẻ đó sao?
Alice:
Cuốn sách này cuối cùng cũng phải trao cho cậu bé, để cậu bé viết tiếp, vậy sao cô không viết đôi lời nhắn gửi vào cuốn sách này nhỉ?
Ma Nữ M:
Thật ra không cần tôi phải nhấc bút đâu, mẹ của đứa trẻ đó đã viết lời nhắn gửi từ rất lâu rồi.
Ma Nữ M:
Để tôi chuyển lời giúp vậy.
movie
Từ nay về sau, Durin sẽ tự mình chắp bút, viết nên câu chuyện của tương lai.
Cuốn sách phép thuật vẫn chưa đưa ra gợi ý cho chương tiếp theo, bạn quyết định nghỉ ngơi một lát trước khi đi tìm Durin...
Khoảnh Khắc Nghỉ Ngơi
Durin:
Theo lời dì Alice, chúng ta có thể quay lại thế giới trong câu chuyện đó bất cứ lúc nào.
Durin:
Nếu Traveler và Paimon muốn quay lại xem thử thì cứ đến tìm tôi nhé.
Cuốn sách phép thuật vẫn chưa đưa ra gợi ý cho chương tiếp theo, bạn quyết định nghỉ ngơi một lát trước khi đi tìm Durin...
Khoảnh Khắc Nghỉ Ngơi
Durin:
Tôi muốn ở đây đọc kỹ cuốn sách này.
Durin:
Nếu muốn quay lại câu chuyện xem thử thì cứ đến tìm tôi nhé.
Sự cố bất ngờ xảy ra với Durin đã làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của các bạn. Các bạn đành phải chờ đến khi Durin tỉnh lại...
Các bạn đã tìm thấy manh mối then chốt, nhưng trước khi Albedo quay lại, các bạn vẫn chưa thể biết được đáp án hoàn chỉnh...
Khoảnh Khắc Nghỉ Ngơi
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Mấy ngày này tôi sẽ ở đây, khi nào xuất phát thì báo tôi một tiếng là được.
Khoảnh Khắc Nghỉ Ngơi
Durin:
Nếu muốn quay lại câu chuyện xem thử thì cứ đến tìm tôi nhé.