arrow_back Genshin Impact: задания
Chương Bất Bại Dương Diệm - Màn 1
Như Mặt Trời Rực Rỡ
Đêm hôm đó, bạn nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong giấc mơ...
Quay về nơi ở để nghỉ ngơi
Paimon:
Dạo này ăn ngon, ngủ cũng ngon, cuộc sống thật thoải mái.
Paimon:
Đúng thế! Hihi, nhìn này, tôi ăn đến căng cả bụng rồi...
Paimon:
Phù... Nên nghỉ ngơi thôi... hmm...
Nhà Lữ Hành:
(...Cảm giác thật bình yên. Trong cuộc sống mạo hiểm bận rộn, thỉnh thoảng có trải nghiệm như vậy cũng tốt.)
Citlali:
...Có chuyện rồi!!
Nhà Lữ Hành:
?!
Citlali:
Đừng nhiều lời nữa, có chuyện thật rồi đây. Mà bây giờ là mấy giờ rồi?! Còn ngủ nướng nữa à, đừng có bắt chước tôi chứ!
Citlali:
Mau thu dọn rồi cùng Paimon đến Phòng Quản Lý ngay đi. Chúng tôi sẽ đợi cậu ở đó.
Nhà Lữ Hành:
(Bị triệu tập rồi... Thật hết cách, đành phải lên đường thôi.)
Nhà Lữ Hành:
Dậy đi Paimon, chúng ta đi tìm Mavuika thôi.
Paimon:
Không, tôi còn phải ăn... Ơ? Chào buổi sáng nhé, Путешественник...
Sau khi giải thích sự tình cho Paimon, cả hai nhanh chóng đánh răng rửa mặt, lên đường đến Phòng Quản Lý...
Đến Phòng Quản Lý
Citlali:
Không biết họ đã ăn uống gì chưa... đã ngủ dậy chưa... Hmm, mình có nên mua chút điểm tâm không nhỉ?
Citlali:
Chậc, chắc không gặp chuyện gì trên đường đâu nhỉ...
Mavuika:
Thư giãn đi, không sao đâu.
Citlali:
A, đến rồi đến rồi!
Mavuika:
Thấy không, tôi đã bảo mà.
Paimon:
Mavuika, Citlali! Chúng tôi nhận được tin từ hai người là lập tức chạy đến đây đó!
Mavuika:
Vất vả cho hai vị rồi. Uống miếng nước nghỉ ngơi chút đã.
Mavuika:
Có lẽ là vậy... Để Citlali giải thích nhé.
Citlali:
Khụ... Nói một cách nghiêm túc thì thông tin tôi báo cho hai người cũng là được nghe lại thôi... Tóm lại, tối qua Wayob đã mượn làn sương để truyền đạt cho tôi một thông tin cực sốc.
Citlali:
Chắc hai người cũng biết Mavuika không phải Hỏa Thần đời đầu đúng không? Cho dù thỉnh thoảng sẽ có người sống thọ như tôi, nhưng nói chung danh hiệu này sẽ luôn thay đổi.
Citlali:
Còn hiện tại, Wayob đã cảm nhận được sự dâng trào đặc biệt trong Địa Mạch... Một linh hồn vô cùng cổ xưa sắp về với nhân gian.
Citlali:
Tên của người đó là... Xbalanque.
Paimon:
Xbalanque?! Đó chẳng phải là...
Mavuika:
Đúng, chính là Hỏa Thần đời đầu.
Mavuika:
Tương truyền ngài ấy vừa là anh hùng, vừa là đấng minh quân vĩ đại nhất, từng có thỏa thuận với Chấp Chính Của Cái Chết và dựa vào đó để đặt ra quy tắc cứu vãn Địa Mạch Natlan.
Paimon:
Nhưng Xbalanque qua đời lâu như vậy rồi mà cũng có thể hồi sinh được sao?
Mavuika:
Cho dù là ở Natlan, thì người ở quá khứ xa xôi như thế cũng không thể quay về được... Nhưng nếu là Xbalanque thì chưa chắc.
Mavuika:
Vậy nên chúng tôi mới nói đây là một vấn đề lớn đấy.
Citlali:
Nói trước nhé, chuyện này tôi không nghe nhầm, cũng không phải do Wayob nhầm lẫn đâu! Chúng ta không thể coi chuyện này như trò đùa được.
Mavuika:
Yên tâm, tôi, Путешественник và Paimon luôn tin tưởng vào năng lực của cô mà. Nếu cô không thể truyền đạt chính xác ý chí của Wayob thì người khác cũng khó mà làm được.
Citlali:
Ừm, riêng chuyện này thì tôi sẽ không khiêm tốn. Nhưng chính vì thông tin không hề sai sót, nên tôi mới rất quan tâm đến lý do tại sao ngài Xbalanque lại đột nhiên hồi sinh đấy!
Mavuika:
Hai vị thấy đó, Citlali còn lo lắng hơn tôi nữa.
Mavuika:
Cũng không khó hiểu, việc chờ đợi hẳn là cực hình đối với một Shaman vĩ đại, người chỉ có thể nhìn thoáng qua kết quả mà không biết nguyên nhân.
Citlali:
Mavuika, tôi hy vọng cô sẽ thận trọng, dù sao thì chúng ta cũng chưa rõ sự nghiêm trọng của vấn đề này... Chắc cô cũng hiểu ý tôi mà...
Mavuika:
Tôi hiểu. Sự xuất hiện của Xbalanque sẽ làm chấn động cả Natlan. Hiện tại vẫn chưa rõ ngài ấy có hài lòng với kết quả của trận chiến này hay không.
Paimon:
Chờ đã, liệu Xbalanque có tìm đến tận đây để gặp hai người không?
Citlali:
Ối! Sao lại đột nhiên nói mấy lời đáng sợ như vậy chứ? Làm tôi hết hồn đấy!
Mavuika:
Cũng rất có khả năng. Thử nghĩ xem, cùng một kiểu người thì hẳn cũng có chút điểm chung chứ nhỉ, nói không chừng Hỏa Thần đời đó cũng mang tính cách giống tôi thì sao.
Citlali:
Tôi không muốn gặp ngài ấy đâu! Tôi vẫn chưa... chuẩn bị tâm lý... Tôi không thể gánh vác nổi cuộc gặp vĩ đại đó đâu.
Citlali:
Tóm lại, tôi chỉ phụ trách truyền tin và giúp cô gọi Путешественник đến thôi. Chuyện Nghi Lễ Hành Hương thì cô tự quyết đi nhé, tôi chịu.
Paimon:
Này! Đi đâu đấy Citlali?
Citlali:
Đi ngủ bù! Tôi sợ đến nỗi thức trắng đêm rồi, buồn ngủ chết đi được... Ngủ ngon nhé!
Nhà Lữ Hành:
Sao lại có Nghi Lễ Hành Hương nữa vậy?
Mavuika:
Chính là chuyện lúc trước đã đề cập với hai vị. Nền văn hóa của chúng tôi sẽ không kết thúc vì đau khổ chiến tranh, mà sẽ bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Mavuika:
Vậy nên, Nghi Lễ Hành Hương đã mang một ý nghĩa mới. Chúng tôi lựa chọn biến nó trở thành một đại hội thể thao thuần túy, đề cao tính cạnh tranh công bằng, để những người tham gia khám phá một bản thân mạnh mẽ và tốt đẹp hơn.
Mavuika:
Và giải đấu vĩ đại này... sắp bắt đầu rồi.
Paimon:
Nghe rất tuyệt đấy!
Mavuika:
Những vị anh hùng đều sẽ thích loại nghi thức như vậy. Cậu cũng là anh hùng, nên đương nhiên không ngoại lệ.
Mavuika:
Tuy đối mặt với thông tin chấn động về ngài Xbalanque hồi sinh, nhưng trước mắt tôi cho rằng trọng tâm của chúng ta vẫn là Nghi Lễ Hành Hương.
Paimon:
Thì ra là vậy... Không vội tìm ngài ấy sao?
Mavuika:
Đúng. Tôi đã thông báo đến các bộ tộc để dẹp bỏ nỗi ám ảnh do chiến tranh mang lại, và chuẩn bị cho giải đấu lớn tiếp theo rồi.
Mavuika:
Chuẩn bị vật tư, cải tạo sàn đấu, tập trung hậu cần, đội cổ vũ, đo đạc thời tiết... Những công việc trên đều đã được phân chia. Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc theo kế hoạch trước.
Mavuika:
Путешественник, Paimon, hai vị cũng là thành viên của Natlan, là đồng đội quan trọng của chúng tôi. Tôi muốn mời hai vị đảm nhận nhiệm vụ giám sát đặc biệt.
Paimon:
Tôi... Tôi cũng được làm sao?!
Mavuika:
Đương nhiên rồi. Vậy hai vị giám sát viên mới, theo tôi đến các bộ tộc để xác nhận tình hình chuẩn bị cho nghi lễ lần này nhé.
Paimon:
Rõ!
Đến "Cư Dân Suối Nước"
Paimon:
Đến rồi, điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta!
Mavuika:
Haha, trông hai vị vui ghê nhỉ.
Paimon:
Đương nhiên rồi, lần này tôi đến với tư cách là giám sát viên đấy. Haha, mấy ngày không gặp, Paimon đây cũng không tầm thường đâu nhé.
Mavuika:
Có đâu. Tiếp theo còn rất nhiều nơi đang đợi chúng ta đấy, có tinh thần như vậy đương nhiên là chuyện tốt mà.
Mavuika:
Trò chuyện với mọi người và xác nhận tình hình chuẩn bị cho Nghi Lễ Hành Hương nhé. Công việc chỉ có vậy thôi.
Paimon:
Ấy đợi đã, nhìn bên kia kìa...
Paimon:
Thấy không? Có người đang câu cá... A, là ba người họ!
Ajaw:
Bốn! Là bốn chứ! Mấy kẻ không biết lễ nghĩa này, dám ngó lơ Thánh Long cao quý ta đây à!
Mavuika:
Chào nhé, Ajaw, và cả ba người nữa. Đang bận việc gì đó?
Kachina:
Chào chị Hỏa Thần! Chúng em đang câu cá đó, chị Mualani nói dùng cách này là có thể câu được nhân vật lợi hại nào đó đấy!
Ajaw:
Đúng, ví dụ như Xbalanque gì đó đấy... Aha! Nhóc Xbalanque... Khà khà!
Kinich:
Ajaw lại nói nhảm rồi. Chúng tôi không có ý định mạo phạm ai cả, Kachina và Mualani chỉ nói về vấn đề câu cá thôi.
Ajaw:
Tên thuộc hạ kia! Dám động tay động chân với Thánh Long Toàn Năng đây chỉ vì một cái tên xưa lắc xưa lơ sao?! Đáng ghét... Ta sẽ rắc ớt vào bình nước của ngươi...
Mavuika:
Thì ra mọi người cũng biết chuyện của Xbalanque rồi. Là Citlali nói hả?
Kinich:
Ừm, chúng tôi mới bắt gặp bà ấy trên đường. Hình như bà ấy còn ngái ngủ, trông như sắp gục đến nơi rồi, miệng thì liên tục lẩm bẩm gì đó...
Ajaw:
"Tiêu rồi, ngài Xbalanque sắp hồi sinh rồi, lẽ nào chúng ta đã làm gì sai sao? Không thể nào, rốt cuộc chuyện gì đã làm kinh động đến ngài ấy vậy..."
Paimon:
Bắt chước giống thật đấy...
Kinich:
Nói xong rồi thì tránh sang một bên đi.
Ajaw:
Waaaaaah!
Kachina:
Nhưng mà, em rất quan tâm đến mấy lời bà Citlali nói đó... Bình thường sẽ không thể có cơ hội gặp được ngài Xbalanque đâu nhỉ? Vậy thì... liệu có vấn đề gì không...?
Kinich:
Như các vị thấy đó, có không ít người suy nghĩ như vậy. Tôi cho rằng...
Mualani:
Này! Có cá cắn câu rồi!
Thanh Niên Rơi Xuống Nước:
Cứu mạng! Cứu mạng với! Có thứ gì đó đang kéo tôi đi này!
Mualani:
Là tôi đang kéo anh đấy! Anh bị chuột rút phải không?
Cô Gái Rơi Xuống Nước:
Tôi... ọc ọc... hộc! Ục ục... cứu...
Mualani:
Nín thở lại! Chúng tôi sẽ kéo lên ngay!
Mọi người đồng tâm hiệp lực kéo hai người bị rơi xuống nước lên bờ...
Thanh Niên Rơi Xuống Nước:
Hộc... Khụ...!
Cô Gái Rơi Xuống Nước:
Khụ khụ... Thật cảm ơn, khụ... Sao cả Hỏa Thần đại nhân cũng ở đây vậy... Khụ...
Mavuika:
Thật không ngờ lại câu được cả người sống đấy...
Cô Gái Rơi Xuống Nước:
May mà có mọi người ra tay giúp đỡ, nếu không thì đội lướt sóng chúng tôi sẽ bị cuốn trôi vì chuột rút mất.
Cô Gái Rơi Xuống Nước:
Hai chúng tôi phụ trách vận chuyển vật tư và một số thiết bị cần cho giải đấu, cả thuốc men dự phòng nữa... Đều được mang đến an toàn cả rồi, tôi thấy còn chút thời gian nên...
Mualani:
Chưa khởi động trước khi xuống nước à?
Thanh Niên Rơi Xuống Nước:
Thực sự rất cảm ơn... Vậy, vậy chúng tôi không làm phiền nữa.
Cô Gái Rơi Xuống Nước:
Chúng tôi sẽ ghi nhớ ơn cứu mạng này! Các vị cứ làm việc của mình nhé, đừng bận tâm đến chúng tôi, hẹn gặp lại!
Paimon:
Điểm lợi hại của Mualani là khi cô ấy muốn làm chuyện gì đó thì chuyện đó sẽ thực sự xảy ra...
Mavuika:
Xem ra sắp tới Mualani sẽ thực sự câu được Xbalanque rồi. Ừm, rất kỳ diệu đấy...
Mualani:
Ahihi, chỉ là tôi cảm thấy biết đâu Xbalanque lại thích bơi thì sao? Nếu thích bơi thì rất có thể sẽ đến chỗ chúng tôi, vậy thì vừa hay tôi có thể đi chào hỏi ngài ấy.
Mualani:
Tôi đã thả mồi câu đặc biệt rồi, chính là huy chương kỷ niệm của Đấu Trường Lửa Thánh. Ngài ấy chưa từng đến Natlan của hiện tại, nên sẽ chưa thấy thứ đó! Cũng bất ngờ lắm đấy chứ.
Kachina:
Cũng rất hợp lý! Tự dưng em cảm thấy biết đâu chuyện này sẽ xảy ra thật thì sao? Giống như trúng thưởng ấy, không phải là không thể đâu!
Kinich:
Mọi người thấy đó, tình bạn đã giúp hai chị em họ kiên trì với suy nghĩ này đấy.
Mavuika:
Vậy cậu thì sao? Với tính cách của cậu, còn chịu ở lại đây thì cũng là minh chứng cho tình bạn mà.
Ajaw:
Haha, tên thuộc hạ ngu xuẩn, bị người ta nhìn thấu rồi! Nhóc con, ngắm mông ta đi nào!
Kinich:
Tiếp tục chủ đề lúc nãy... Lời truyền đạt của bà Citlali chưa bao giờ sai. Tôi nghĩ... Tốt nhất cô nên gặp ngài Xbalanque một lần, để dập tắt những lời đồn đoán vô nghĩa.
Mavuika:
Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên này.
Mavuika:
Nhưng giai đoạn này tôi phải xác nhận tình hình chuẩn bị cho Nghi Lễ Hành Hương trước đã.
Mavuika:
...Ừm, xem ra người của Cư Dân Suối Nước đã hoàn thành rất tốt.
Mualani:
Đúng vậy, xin cứ yên tâm. Chúng tôi đều hoàn thành công việc rồi mới đi câu cá mà. Không chỉ có tôi, cả Kinich và Kachina cũng đều đã làm xong việc của mình rồi.
Kachina:
Đúng thế! Mọi người ở Con Của Tiếng Vang đều đang nỗ lực chuẩn bị, em làm xong việc của hôm nay rồi mới đến đây đó. Tính đến lúc em ra ngoài thì mọi người đều đã hoàn thành công việc rồi.
Kinich:
Bên chỗ tôi cũng vậy, đều chuẩn bị xong cả rồi.
Mavuika:
Hiệu suất thật đáng kinh ngạc. Tôi tin Kachina và Kinich, xem ra không cần đến Con Của Tiếng Vang và Dòng Dõi Vườn Treo rồi.
Mavuika:
Các vị, Nghi Lễ Hành Hương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Natlan hiện nay, chúng ta phải cùng nhau chung tay để tạo ra bầu không khí trọn vẹn nhất nhé.
Ajaw:
Hừm, dựa vào cái nết thứ gì cũng dám đánh, thứ gì cũng dám đe dọa của các ngươi sao? Ngay cả Thánh Long vĩ đại ta đây cũng dám không tôn trọng.
Mavuika:
Ajaw đã làm được việc gì chưa mà đứng đó lẩm bẩm đấy?
Kinich:
Giờ tôi sẽ cử nó đi làm công việc bẩn thỉu nhất đây.
Ajaw:
Khốn nạn, ngươi định làm gì! Này! Bỏ ta ra!
Paimon:
Ba người họ xuất hiện ở đâu là ở đó náo nhiệt vậy đấy! Xem ra bên Cư Dân Suối Nước có thể yên tâm được rồi.
Paimon:
À không đúng, là bốn...
Đến "Chủ Nhân Gió Đêm"
Paimon:
Ồ! Thấy rồi thấy rồi, "bà" của chúng ta đang ở bên kia.
Paimon:
Citlali! Cô bảo là phải đi ngủ bù mà! Sao vẫn chưa đi thế?!
Citlali:
Haiz, ban nãy thủ lĩnh đến tìm tôi nhờ giúp đỡ, tôi không thể bỏ mặc mà trốn đi ngủ được!
Mavuika:
Cô không nói chuyện mình đã thức trắng đêm sao?
Citlali:
Tôi chỉ nói về chuyện ngài Xbalanque sắp trở lại thôi, để cho thủ lĩnh chuẩn bị sẵn sàng... Còn những chuyện khác thì thôi.
Paimon:
Bà Itztli cũng cần thể diện mà! Sao có thể để người ta biết chuyện mình lo lắng đến mất ngủ cả đêm chứ đúng không?
Citlali:
Hừ, cả Paimon cũng thích chọc tôi à? Hừm, bây giờ thì ngay cả trẻ con cũng chế giễu được tôi rồi. Thật không chịu nổi mà...
Citlali:
Còn cậu thì sao?! Cũng thấy tôi cần thể diện phải không?
Nhà Lữ Hành:
Không có, không có.
Citlali:
Còn cô thì sao, Mavuika?
Mavuika:
Không có, không có!
Mavuika:
Citlali, thả lỏng chút nào.
Mavuika:
Xbalanque không phải người thường, ngài ấy đã tạo ra kỳ tích thông qua Chấp Chính Của Cái Chết, và cũng yêu thương quê hương như chúng ta. Tôi không nghĩ ngài ấy sẽ làm khó mọi người đâu.
Citlali:
...Haiz, cả hai người đều nói vậy, càng cho thấy là tôi đã lo lắng thái quá rồi. Thôi được rồi, bà lão này chính là như vậy đấy.
Citlali:
Vậy giờ tôi sẽ đi nghỉ ngơi! Mấy người tự đi dạo đi, tôi không đi cùng nữa. Có việc gì cần giúp thì cứ tìm thủ lĩnh và Ororon là được.
Citlali:
Bây giờ chắc thủ lĩnh đang đi giám sát công việc chuẩn bị cuộn dệt cho giải đấu, còn Ororon thì... hình như nói là muốn đến lối vào thung lũng để làm đồ thủ công gì đó.
Mavuika:
Nào, tôi có phải lần đầu tiên đến đây đâu. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng lo lắng quá, chuyện giải đấu chúng tôi có thể tìm Ororon để bàn bạc.
Citlali:
Được rồi, ngủ ngon. Đừng cảm thấy thỉnh thoảng Bà Itztli vắng mặt là nghĩ bà lão đây không muốn đi cùng mọi người nhé.
Kinich:
Mấy hôm nay mọi người làm việc rất hiệu quả, xem ra có không ít người muốn tham gia giải đấu.
Ajaw:
Hah, tên hầu nhà ngươi cũng nên tham gia để học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm đi!
Mualani:
Chúng ta cùng tham gia đi! Thư giãn một chuyến nào!
Ajaw:
Thư giãn? Quả là một cô gái đáng sợ, gọi giải đấu lớn là đi thư giãn sao... Hừ...
Kachina:
Chị Mualani nói đúng đó, chúng ta cùng đi báo danh nào.
Ajaw:
Hả? Ngay cả ngươi cũng...? Hừm, đồ quỷ nhỏ nực cười, tưởng rằng bản thân đã trưởng thành rồi sao? Trong mắt Thánh Long Toàn Năng ta đây thì...
Kinich:
Ai hỏi ngươi đấy? Vậy bọn ta đi hết, còn ngươi thì đừng có đi theo nhé.
Ajaw:
Cái gì!? Dựa vào cái gì chứ?!
Tìm Ororon
Ororon:
Dây thừng này đặt ở đây được không? Cọc gỗ này nữa...
Cacucu:
Không được!
Ororon:
Không được à? Vậy cái này...
Cacucu:
Không phải chứ, người anh em!
Paimon:
Giọng nói này... Hình như Ororon đang trò chuyện với ai đó thì phải. Chúng ta đi xem anh ta đang bận chuyện gì đi.
Paimon:
Ororon, anh đang làm gì ở đây thế?
Ororon:
Ồ, xin chào.
???:
Ôi chà! Ôi chà!
Paimon:
...Một con chim?
Mavuika:
Đó là Qucusaurus non đấy, nhưng con này khá đặc biệt. Ừm... Là rất đặc biệt, rất dễ nhận diện.
Cacucu:
Đang nói nhăng nói cuội gì thế?
Paimon:
Có vẻ nó rất thông minh đấy, phản bác ngay lập tức kìa...
Cacucu:
Thật à? Người anh em, nghe lại lời mình thử xem.
Paimon:
Hả? Tôi... tôi nói gì sai à?
Cacucu:
Trời ơi, không phải chứ, người anh em?
Paimon:
Cái gì cơ?!
Ororon:
Đừng để ý, nó... à không, hmm, vị này là...
Ororon:
Không, đây là trợ lý phòng khám của Ifa, cũng là bạn tôi. Nó tên là Cacucu.
Cacucu:
Đang nói nhăng nói cuội gì thế?
Paimon:
Hả? Lẽ nào tên nó không phải...?
Cacucu:
Trời ơi, không phải chứ, người anh em?
Ororon:
Nó là vậy đó. Ifa thường nói mấy câu đó, ngày nào nó cũng nghe nên học thuộc lòng luôn.
Ororon:
Lần trước giao rau củ đến Cư Dân Suối Nước, tôi bắt gặp Ajaw đến ngâm suối nước nóng đang cãi nhau tay đôi với Cacucu, mỗi đứa bồi một câu.
Ororon:
Sau đó Ajaw nóng máu quá, bất kể nó có nói gì thì Ajaw cũng hét lớn để đáp trả!
Mavuika:
Đúng là ấu trĩ mà, không hổ danh là Ajaw. Ngay cả tôi cũng rất khó bắt gặp cảnh tượng này ở Natlan đấy.
Ororon:
Cả hai cứ thế cãi nhau hết cả buổi chiều.
Paimon:
Đợi đã, sao anh biết vậy? Không lẽ anh đứng xem từ đầu đến cuối à?
Ororon:
Ừm, nghĩ lại thấy ngốc thật, mà tôi không cưỡng lại được.
Ororon:
Quay lại vấn đề... Tôi đang nghĩ cách để bắt Xbalanque.
Mavuika:
"Bắt"? Dùng từ hoang dã thật đấy.
Ororon:
Hmm... Vậy thì đổi thành săn Xbalanque nhé?
Paimon:
Này, anh định làm gì thế?
Ororon:
Tôi chưa từng thấy ai qua đời lâu như vậy rồi mà lại quay về nhân gian đấy, tôi muốn thử xem có thể ngăn chặn được không. Nhìn thấy không, đây chính là cái bẫy do tôi làm.
Ororon:
Lúc trước là dùng để bắt dã thú, rất hiệu quả đấy. Không cần lo lắng, tôi đã nói với người khác là ở đây có bẫy rồi, mọi người sẽ không tùy tiện lại gần đâu.
Ororon:
Ngoài ra tôi còn viết một bảng thông báo nữa.
Cacucu:
Hahaha!
Paimon:
Khụ, cái này thì sao mà bắt được chứ... Hơn nữa, anh định bắt sống Xbalanque về nấu canh hay gì?
Ororon:
Không không, tôi chỉ muốn xem ngài ấy trông như thế nào thôi. Sau đó... tôi sẽ mời ngài ấy về bộ tộc làm khách.
Mavuika:
Thật không nhìn ra cậu lại hiếu khách như vậy đấy.
Ororon:
Cơ hội hiếm có mà, tôi muốn thử một lần, nên tôi đã làm chút đồ thủ công này.
Paimon:
(Rõ ràng là món đồ thủ công đầy tính sát thương...!)
Mavuika:
Thì ra là vậy, thế thì chúc cậu thành công nhé. Nếu bắt được Xbalanque nhớ báo cho tôi biết để tôi đến xem.
Paimon:
Cả cô cũng thế à!
Mavuika:
Nếu là ngài Xbalanque thì chắc sẽ không bị thương bởi những thứ này đâu. Chúng tôi đều rất tin tưởng ngài ấy, dù sao cũng là vị thần đầu tiên của Natlan mà.
Ororon:
Chính xác. Vậy nên tôi đã trải rất nhiều nệm và cỏ khô trong bẫy. Nếu thực sự bị bắt thì ngài ấy cũng có thể nằm trong đó ngủ một giấc.
Cacucu:
Thật à? Người anh em, nghe lại lời mình thử xem.
Paimon:
Tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa đâu người anh em...
Cacucu:
Trời ơi, không phải chứ, người anh em?
Paimon:
Anh cứ bận rộn với chuyện này, việc chính đã làm xong chưa?
Mavuika:
Tốt lắm Paimon, nói đúng những lời tôi muốn nói rồi đấy.
Ororon:
Xin lỗi, tôi không biết là mọi người định hỏi chuyện này.
Ororon:
Chủ Nhân Gió Đêm phụ trách cung cấp kỹ thuật dệt vải và các biện pháp bảo hộ tinh thần. Tôi không có nhiều kinh nghiệm dệt, cũng không giỏi an ủi người khác, vậy nên... tôi đã tham gia vào bộ phận hậu cần.
Ororon:
Tôi đã cung cấp một số nguyên liệu tuyệt vời. Mọi người còn hỏi tôi làm sao để trồng ra được rau củ trái cây tốt như vậy. Tôi thấy rất vui.
Mavuika:
Cậu đã trở nên khá giỏi trong việc giao tiếp với mọi người rồi đó.
Ororon:
Đúng vậy. Tôi đã tìm lại được cảm giác hồi nhỏ rồi.
Mavuika:
Xem ra ở đây tiến triển cũng rất thuận lợi, vậy chúng ta đến nơi khác xem thử thôi. Tạm biệt trước nhé, Ororon.
Paimon:
Ororon, cố lên nhé! Ý là chuyện... bắt Xbalanque gì đó ấy!
Cacucu:
Tạm biệt!
Mavuika:
Thì ra cậu nhóc này còn biết nói tạm biệt à... Tạm biệt nhé, người anh em.
Ororon:
Hmm? Ừm... Được, tạm biệt người anh em...
Xilonen:
Hmm? Mavuika? Hỏng rồi, sao cô lại ở đây...
Mavuika:
Xilonen? Trùng hợp thật đấy.
Paimon:
Xilonen cũng ở đây à?! Cô đến đây làm việc sao?
Xilonen:
Ororon... Anh ta bán đứng tôi rồi à? Rõ ràng đã nói là đừng cho ai biết tôi ở đây mà...
Paimon:
Không có, Ororon đâu có nhắc đến cô.
Xilonen:
Chậc, vậy à...
Mavuika:
Hừm, cô ấy đang né tránh tôi đấy. Giải đấu gần đây đang cần một số thiết bị lớn, tôi định nhờ cô ấy làm.
Mavuika:
Sợ cô ấy từ chối nên tôi đã đến tận nơi để tìm, không ngờ đến mấy lần đều không gặp được, hàng xóm cũng nói là cô ấy rất bận... Hóa ra là đang ở đây.
Nhà Lữ Hành:
Quanh đây còn có lều trại của Xilonen nữa...
Paimon:
Vì không muốn nhận công việc của Mavuika nên Xilonen mới bỏ nhà ra đi sao!
Xilonen:
Hmm...
Xilonen:
Được rồi, đừng nói về tôi nữa. Mọi người tới đây làm gì? Thị sát công tác chuẩn bị cho Nghi Lễ Hành Hương à?
Mavuika:
Đúng vậy, tiện thể xem thử xem mọi người dạo này thế nào. Trên đường tới đây quả thật đã gặp không ít người có hứng thú với Xbalanque.
Xilonen:
Xbalanque? Ý cô là sao?
Paimon:
Lẽ nào cô bận bỏ nhà ra đi mà không hề nghe qua chuyện của Xbalanque sao?
Kể lại chuyện Xbalanque sắp hồi sinh cho Xilonen nghe...
Xilonen:
Có chuyện này nữa à... Nhưng nếu là bà Citlali nói thì chắc chắn không sai được.
Xilonen:
Hmm, phản ứng của mọi người cũng rất bình thường. Ai mà không muốn gặp vị thần đời đầu chứ?
Mavuika:
Khoảng thời gian này có chuyện như vậy thì cũng không tệ. Chiến tranh vừa kết thúc, bỗng chốc mất đi mục tiêu bấy lâu, hẳn là mọi người cũng có chút mông lung.
Mavuika:
Vài hôm trước tôi có gặp một chiến binh Cư Dân Suối Nước ở gần Phòng Quản Lý, suốt cả buổi chiều anh ấy cứ quanh quẩn ở đó.
Mavuika:
Tôi gặng hỏi xem anh ấy có gặp phiền phức gì không, anh ấy nói chiều nào cũng đi rèn luyện cho chiến đấu. Nhưng dạo gần đây hiểm họa đã được giải quyết nên nhất thời không biết phải làm gì.
Paimon:
Việc xưa nay vẫn làm bất chợt trở nên không cần thiết nữa... Đúng là không biết phải làm gì thật.
Paimon:
Lẽ nào chuyện cô muốn tổ chức Nghi Lễ Hành Hương lần nữa là để mọi người có thêm mục tiêu mới sao?
Mavuika:
Dùng sự cạnh tranh thay thế cho những trận chiến vô tận, để tinh thần và sức lực không có chỗ trút bỏ sẽ có một nơi để xả, cũng để cho những giọt mồ hôi đổ xuống trở nên giá trị hơn.
Mavuika:
Đây chính là ý nghĩa của Nghi Lễ Hành Hương trong hiện tại và tương lai.
Xilonen:
Nghe cũng không tệ nhỉ. Tôi cũng thấy khá thích Nghi Lễ Hành Hương mới rồi đó.
Xilonen:
Nhưng mà Mavuika, cô cảm thấy thế nào?
Mavuika:
Về chuyện của Xbalanque à? Chuyện đó thì... cũng được.
Xilonen:
Không phải sẽ hồi hộp hơn sao? Đó dù sao cũng là tổ tiên của Natlan mà, nói không chừng là cố ý đến đây để giám sát công việc của cô đó.
Mavuika:
Trông cô như thể người bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội để phản kháng vậy ấy.
Xilonen:
Không thể nói vậy... Thôi được rồi, cũng có đôi chút. Xem như cuối cùng cũng có người gây được áp lực cho cô rồi đi.
Mavuika:
Hahaha, tôi biết là cô sẽ nghĩ vậy mà. Yên tâm, nếu thực sự là Xbalanque thì tôi đương nhiên có cách để gặp mặt ngài ấy.
Paimon:
Thật sao? Cách gì vậy?
Mavuika:
Chưa thể nói được, Paimon đoán xem.
Paimon:
Hmm? Mavuika mà cũng nói mấy lời này sao?
Xilonen:
Đương nhiên. Vị lãnh đạo chính trực chỉ là một mặt của cô ấy thôi. Có lẽ đó giờ các vị chỉ được chứng kiến phương diện này, nhưng thực tế thì...
Mavuika:
Thật không may, đây chính là lời đánh giá của một người đã ở bên cạnh tôi lâu năm. Xilonen vẫn thường nói tôi là người xấu.
Xilonen:
Tôi đâu có nói vậy, đừng tự ý làm quá nhé. Tôi chỉ nói đôi khi cô rất tệ thôi.
Mavuika:
Thôi được, cô nói sao thì là vậy. Путешественник, Paimon, chúng ta đến địa điểm tiếp theo nào.
Mavuika:
Cả Xilonen nữa, bị tôi bắt được rồi thì nhớ đến phòng làm việc của tôi lấy tài liệu nhé. Trong đó ghi rõ những việc cần cô thực hiện trong thời gian diễn ra giải đấu đấy.
Xilonen:
Chúc ngủ ngon!
Paimon:
Chà, cô ấy giả vờ ngủ rồi.
Mavuika:
Rồi cô ấy cũng phải thức dậy thôi, chúng ta đi nào. Chào Xilonen nhé, chúc ngủ ngon.
Đến "Hội Hoa Vũ"
Mavuika:
Xung quanh không có ai, có vẻ đều ra ngoài cả rồi.
Paimon:
Vậy là tiến triển thuận lợi đấy nhỉ?
Mavuika:
Không có gì phải bàn cãi. Thực ra, so với công tác chuẩn bị thực tiễn thì tôi bận tâm đến tình trạng của mọi người ở Natlan hơn.
Mavuika:
Việc nghỉ ngơi ra sao sẽ liên quan trực tiếp đến khả năng phát huy của họ trong giải đấu. Tôi hy vọng mọi người đều được ăn no ngủ kỹ, bước vào đấu trường với sự kỳ vọng cao.
Chasca:
Mọi người sao lại đến đây rồi?
Paimon:
A, là Chasca!
Chasca:
Lâu rồi không gặp, dạo này khỏe chứ?
Paimon:
Rất ổn đó!
Mavuika:
Tôi cũng vậy, còn cô thì sao?
Chasca:
Vẫn thế thôi, trở lại cuộc sống bình thường rồi.
Chasca:
Lúc rảnh rỗi thì đi dạo với người thân, có việc thì bay qua bay lại, thấy đánh nhau thì ra mặt ngăn chặn... Vốn dĩ nên là vậy, nhưng dạo gần đây cũng không có việc gì để làm.
Mavuika:
Xem ra dạo này không có ai đánh nhau nhỉ.
Chasca:
Đúng vậy. Trận đại chiến vừa kết thúc, tình cảm của mọi người đã gắn kết hơn rất nhiều... Không dễ đánh lộn như trước nữa.
Chasca:
Dành chút thời gian thơ thẩn thư giãn đầu óc cũng tốt. Ngồi một chỗ quan sát, bảo dưỡng vũ khí... hóng gió cũng sẽ khiến tâm trạng tốt hơn.
Paimon:
Tinh thần của cô cũng tốt hơn rồi nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì chúng tôi cũng yên tâm rồi.
Chasca:
Haha, sự thay đổi của tôi thì các vị biết rõ nhất mà.
Mavuika:
Công tác chuẩn bị ở Hội Hoa Vũ thế nào rồi?
Chasca:
Về chuyện này thì khá thuận lợi. Để tôi đưa mọi người đến một nơi có thể thấy rõ tình hình nhé.
Chasca:
Theo tôi nào.
Đến nơi cao
Mavuika:
Ồ? Thì ra là ở đây, tầm nhìn rất tuyệt đấy.
Chasca:
Đúng vậy.
Chasca:
Từ đây nhìn xuống có thể thấy doanh trại của Hội Hoa Vũ. Trước đây khi đối đầu với Vực Sâu chúng tôi cũng hay huấn luyện như vậy.
Paimon:
Họ có người nói người cười, người thì ôm rương, người thì đẩy xe... Còn có người cầm dụng cụ để quan sát bầu trời nữa.
Thành Viên Hội Hoa Vũ:
Ồ, là Hỏa Thần đại nhân và các anh hùng của chúng ta!
Paimon:
Gọi thẳng là anh hùng vậy luôn à?! Ngại chết đi được, hihi.
Thành Viên Hội Hoa Vũ:
Sao các vị lại có thời gian ghé thăm Hội Hoa Vũ thế này? Chắc là muốn xác nhận chuyện về Nghi Lễ Hành Hương nhỉ?
Mavuika:
Ừm. Mọi việc thuận lợi chứ?
Thành Viên Hội Hoa Vũ:
Cứ yên tâm, không có lý gì để không thuận lợi cả. Hơn nữa trạng thái của mọi người cũng rất tốt, huấn luyện viên và học viên của cô ấy cũng ở đây, họ đang cùng chúng tôi sắp xếp công việc.
Paimon:
Huấn luyện viên? Là Iansan sao?
Iansan:
Ồ, mọi người đến thị sát công việc đấy hả?
Iansan:
Không ít người trong Hội Hoa Vũ đều đã đi huấn luyện trước trận đấu rồi. Vừa hay học viên của tôi cũng muốn ra ngoài rèn luyện, nên chúng tôi đã đến đây giúp.
Iansan:
Quy tắc giải đấu lần này hơi khác với trước đây, chỉ đơn thuần là cạnh tranh chứ không lựa chọn chiến binh nữa. Mọi người thấy khá mới mẻ, nên đều rất coi trọng và xem nó như một loại thử thách hoàn toàn mới.
Iansan:
Mọi người nhìn xem, họ ở bên kia kìa.
Yopia:
Đây này!
Yopia:
Có chúng tôi ở đây, nhất định sẽ hoàn thành công việc đúng hạn, các vị cứ yên tâm nhé.
Paimon:
Thật đáng tin cậy, giống như Iansan vậy.
Iansan:
Khách sáo rồi, chúng tôi cũng chỉ đến góp chút sức lực thôi.
Iansan:
Cường độ rèn luyện này khá nhỏ, nhưng tần suất cao và rất vừa phải. Hôm qua tôi giúp Ifa chuyển một đống vật tư y tế từ phòng khám đến gần đấu trường mà không đổ giọt mồ hôi nào, quá là nhẹ nhàng luôn.
Paimon:
Không đổ giọt mồ hôi nào à...
Iansan:
Ừm. Ifa thì ướt nhẹp cả áo. Dù sao cũng là bác sĩ mà, cho dù là bác sĩ thú y đi nữa thì không giỏi mấy hoạt động thể chất cũng là bình thường.
Mavuika:
Không hổ danh là huấn luyện viên ma quỷ mà người Natlan vẫn đồn đại.
Iansan:
Ma quỷ à? Cái này còn chưa đạt đến giáo trình trung cấp nữa đấy...
Chasca:
Đó chính là lý do người ta gọi vậy đấy. Nhưng tôi cũng đánh giá rất cao điểm này. Trên thế gian này hình như không có chuyện gì là cô không làm được cả.
Paimon:
Tôi cũng thấy vậy! Nói cách khác thì sau khi ở Natlan một thời gian, bản thân chúng tôi dường như cũng trở nên có thể làm được mọi chuyện rồi ấy...
Chasca:
Là một kiểu bầu không khí nào đó sao?
Paimon:
Đúng đúng! Chính là bầu không khí! Bây giờ tôi rất dễ cảm thấy... "A, chuyện này chẳng khó chút nào! Chiến tranh khó khăn như vậy mà mình còn vượt qua được thì như này đã là gì".
Mavuika:
Tôi rất vui khi nghe thấy lời này đấy. Xảy ra nhiều chuyện như thế mà vẫn để lại ấn tượng đẹp cho Paimon thì quả là rất đáng trân quý.
Iansan:
Sự tích cực sẽ khiến người ta sống vui hơn mỗi ngày. Phải luôn suy nghĩ như vậy, và ngày càng mạnh mẽ hơn.
Paimon:
Ừm!
Chasca:
Hmm... Nổi gió rồi, hình như có âm thanh gì đó.
Chasca:
Tôi đi tuần tra đã, mọi người cứ thong thả trò chuyện nhé. Có việc gì thì cứ gọi tôi.
Iansan:
Được, gặp lại sau nhé.
Iansan:
Đi nhanh thật... Đúng là lướt đi như gió mà.
Mavuika:
Những khoảnh khắc tự nhiên nhưng rất ngầu này của Chasca mới là điểm khiến người ta quý mến cô ấy đấy.
Iansan:
Tiếp theo mọi người có kế hoạch gì không? Trông ba vị có vẻ rảnh rỗi, chắc không có chuyện gì quan trọng đâu nhỉ?
Mavuika:
Tình hình chuẩn bị ở các bộ tộc đều xác nhận xong rồi, mọi thứ rất suôn sẻ.
Mavuika:
Chúng tôi chưa đến Con Của Tiếng Vang, nhưng theo lời Kachina và Xilonen thì bên đó cũng tiến triển rất tốt, không cần đến tận nơi.
Iansan:
Bên Cộng Đồng Trù Phú cũng rất suôn sẻ, không cần lo lắng.
Mavuika:
Ừm, vậy hôm nay tôi cũng xong việc rồi. Việc còn lại trong vài ngày tới là... thuyết phục Xilonen hoàn thành phần việc của cô ấy.
Iansan:
Haha, không biết cô ấy khi nghe xong sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ...
Iansan:
Cũng đang có thời gian, hay là giúp tôi một việc nhé. Mavuika cũng biết tôi là người phụ trách thiết kế lịch thi đấu của giải đấu lần này mà.
Iansan:
Phương án cũng gần hoàn thiện rồi. Tôi có bản sao đây, mọi người có muốn chạy thử không?
Paimon:
Nghĩa là bây giờ chúng tôi sẽ được xem nội dung thi đấu sao?!
Iansan:
Đúng vậy. Mọi người cũng biết, với tư cách là Hỏa Thần thì Mavuika không thể đích thân tham gia đúng không? Cô ấy phải đảm nhiệm chức vụ ban tổ chức kiêm trọng tài chính.
Iansan:
Còn hai vị thì được chỉ định làm giám sát viên, cũng sẽ không trực tiếp tham gia. Vậy nên bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để trải nghiệm rồi!
Mavuika:
Nói đến mức tóc tôi cũng muốn bùng cháy rồi đây... Thật khó từ chối mà, mau đưa chúng tôi đi mở mang tầm mắt nào.
Iansan:
Được, đi thôi.
Thể theo yêu cầu, Mavuika cùng các bạn bắt đầu giúp Iansan thử nghiệm lịch trình thi đấu...
Quay về Đấu Trường Lửa Thánh
Iansan:
Đây, phía trước chính là sân mô phỏng lịch trình giải đấu lần này.
Paimon:
Toàn bộ khu vực lớn như vậy sao?!
Mavuika:
Sân thi đấu Nghi Lễ Hành Hương mà, không thể nhỏ hơn được.
Iansan:
Ừm, tham khảo quy mô lớn nhất mà Đấu Trường Lửa Thánh có thể chứa. Trước sau, trái phải, trên dưới, toàn bộ không gian đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Iansan:
Thấy mồi lửa đó chứ?
Iansan:
Các tuyển thủ thi đấu phải theo sát và bắt kịp nó. Họ sẽ gặp phải đủ loại địa hình, làm thế nào để khắc phục khó khăn bằng thực lực, đó chính là trọng tâm của lần thi đấu này.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là cạnh tranh theo hình thức này.
Mavuika:
Ừm, vòng này xem như vòng loại. Ngoài ra còn có một số hạng mục khác nữa. Tám người có tổng điểm cao nhất sẽ tiến vào vòng đối chiến sau cùng.
Paimon:
Phần chiến đấu được giữ lại sau à?
Mavuika:
Đúng vậy, mọi người đều rất thích hạng mục chiến đấu này, vừa phấn khích, lại vừa có tính thử thách.
Mavuika:
Một chiến binh dù cả đời mới bắt gặp được đối thủ xứng tầm thì cũng nên cảm thấy may mắn. Không ai có thể từ chối cám dỗ này.
Paimon:
Không hổ danh là người Natlan... Đôi lúc mọi người cũng khá tương đồng với chính bản thân trận đấu vậy.
Iansan:
Hmm? Là sao?
Paimon:
Nhìn xem, thi đấu thì cần đuổi theo mồi lửa, mọi người đều luôn theo đuổi một thứ gì đó, chẳng phải rất giống sao?
Iansan:
So sánh hay đấy! Tôi sẽ ghi lại, sau này sẽ giải thích cho mọi người về ý tưởng thiết kế...
Mavuika:
Iansan có thu hoạch lớn rồi.
Iansan:
Paimon và Путешественник đúng là thầy tốt bạn hiền mà.
Iansan:
Được rồi, vậy thì... Trông biểu cảm của hai vị, hmm... Mavuika trông cũng rất phấn khích đấy, hay là thử trước xem nhé?
Mavuika:
Không thành vấn đề, vậy để tôi đi chuẩn bị.
Paimon:
Woa, trông Mavuika có vẻ như rất háo hức đấy...
Paimon:
Путешественник có cảm thấy... Sau khi chiến tranh kết thúc, Mavuika có vẻ hơi khác lúc trước không?
Paimon:
Để mà nói khác ở đâu thì... Hình như vui tươi hơn nhỉ? Cảm thấy đã bớt nghiêm túc đi, lại còn thích vui đùa hơn.
Iansan:
Cảm nhận của Paimon không sai đâu! Tôi cũng thấy vậy!
Paimon:
Ối, Iansan cũng nghe thấy à? Nhưng đúng là vậy đúng không?
Iansan:
Thông thường cô ấy sẽ phải che giấu mặt này vì chiến tranh. Con người sau khi hoàn thành việc lớn nào đó thì sẽ thả lỏng bản thân như vậy, rất bình thường thôi.
Iansan:
Mavuika xứng đáng có được loại cảm giác này.
Paimon:
Ồ... Vậy nên gọi chúng tôi tới đây cũng là kế hoạch của Iansan sao?
Iansan:
Không đâu. Tôi mong là Mavuika sẽ tham gia thử thách này, và tôi cũng đã chuẩn bị hạng mục khác cho Путешественник rồi.
Iansan:
Thôi đừng khen nữa, nói không chừng lát nữa cậu lại than mệt quá đấy.
Paimon:
Huấn luyện viên à, hình như cô không coi tôi là tuyển thủ dự bị nhỉ?
Iansan:
...
Paimon:
Haiz...
Iansan:
Học viên này vẫn chưa đạt tiêu chuẩn huấn luyện, cần luyện tập thêm vài năm nữa đã.
Paimon:
Này! Đừng mà!
Mavuika:
Tôi chuẩn bị xong rồi!
Iansan:
Tôi tới ngay đây!
Nói chuyện với Mavuika
Iansan:
Kết thúc suôn sẻ!
Paimon:
Vất vả cho tuyển thủ rồi! Uống chút nước nào!
Mavuika:
Khách sáo rồi. Cảm ơn các vị khán giả, cảm ơn huấn luyện viên!
Iansan:
Trải nghiệm thấy sao? Tôi nói trước nhé, kẻ địch cuối cùng là do tôi sơ suất thôi. Trước đây... nó không hề nhúc nhích...
Paimon:
Lẽ nào thứ đó không phát hiện ra người thấp hơn mức chiều cao nào đó à...
Iansan:
Vậy chẳng phải Paimon cũng rất an toàn sao...
Paimon:
Ừ nhỉ...
Mavuika:
Tôi thấy tổng thể khá tốt, chỉ là vẫn có kha khá vấn đề nhỏ.
Mavuika:
Ví dụ như khoảng cách truy đuổi lúc đầu, cá nhân tôi thấy hơi ngắn, không đủ để các tuyển thủ kéo giãn khoảng cách. Cô có thể tìm thêm vài người để thử, lấy thêm ý kiến để chỉnh sửa xem.
Paimon:
Ừm, nhận định rất tỉ mỉ đấy, vậy thì phải thu thập thêm các ý kiến khác.
Mavuika:
Và cả cung đường thi đấu nữa. Trải nghiệm hơi bình thường, khúc cua đổi hướng bất ngờ dễ gây chóng mặt, có thể sẽ khiến một số tuyển thủ choáng váng.
Mavuika:
Còn có...
Iansan:
Tôi đều ghi lại rồi.
Iansan:
Đều là những vấn đề phải trải nghiệm thực tế mới nhận ra, may mà có Mavuika giúp đỡ. Tôi sẽ tiếp tục cải tiến theo những ý kiến này.
Iansan:
Đúng rồi, vừa nãy tôi có nói với Путешественник là ở đây còn một cái máy bắn bóng đó. Có muốn thử chút không?
Paimon:
Máy bắn bóng?
Iansan:
Đúng vậy. Các môn thể thao liên quan đến bóng cũng là truyền thống đáng tự hào của Natlan, đây cũng là một trong số đó.
Mavuika:
Lâu lắm không nhìn thấy thiết bị kiểu này rồi. Thứ này thì hai ba người hay ba bốn người đều có thể cùng chơi, rất thú vị.
Mavuika:
Путешественник, muốn thử không?
Mavuika:
Được, vậy tôi sẽ làm đối thủ của cậu.
Iansan:
Vậy cả hai chọn vị trí đi, sau đó bắt đầu tính giờ thi đấu. Ai thu được điểm cao hơn trong thời gian quy định sẽ giành chiến thắng.
Iansan:
Chuẩn bị rồi xong rồi thì chúng ta bắt đầu nhé!
Paimon:
Đừng thua nhé! Cho dù đối thủ là Mavuika thì cũng phải thắng đó!
Nói chuyện với Iansan
Paimon:
Trận đấu kịch liệt thật đó...
Mavuika:
Đúng vậy. Tôi nhận ra cậu chơi rất giỏi đấy, đúng là một đối thủ lợi hại. Lần tới lại so tài nhé.
Mavuika:
Cậu chơi cũng rất hay, sau này có thời gian thì chúng ta chơi thêm nữa nhé.
Iansan:
Dữ liệu và phản hồi cần thiết tôi cũng thu thập được kha khá rồi, cảm ơn các vị đã hợp tác nhé.
Mavuika:
Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Khu mô phỏng thi đấu và máy bắn bóng đều rất tuyệt, không ngờ Iansan lại giỏi mấy chuyện này như vậy đấy.
Iansan:
Quá khen rồi, cũng không phải thành quả của một mình tôi. Tôi đã chia cho Xilonen một phần việc mà cô giao đó.
Iansan:
Cô ấy có chút muốn từ chối, nhưng tôi nói là cô bảo tôi đi tìm người giúp, thế là Xilonen chủ động đề nghị luôn.
Mavuika:
Xem ra đánh giá xấu về tôi trong lòng Xilonen cũng có một phần công sức của cô đấy... Chắc khoảng một phần ba nhỉ?
Iansan:
Không có đâu, cùng lắm là một phần mười thôi. Đừng chuyển vấn đề giữa hai người sang tôi nhé.
Iansan:
Hôm nay tôi khá bất ngờ khi mời được Путешественник và Paimon đó. Tôi còn tưởng vài hôm nữa hai vị mới có thời gian để thử máy bắn bóng chứ... Cảm ơn nhé.
Paimon:
Có câu tục ngữ là người tính không bằng trời tính mà!
Iansan:
Mọi người chơi vui là tốt rồi. Vậy thì hôm nay tạm đến đây nhé.
Iansan:
Tôi đi trước đây. Theo ý kiến thu thập được thì những thứ này vẫn cần phải cải thiện, tôi xin phép đi trước.
Paimon:
Gặp lại sau nhé!
Mavuika:
Tạm biệt huấn luyện viên nhé!
Mavuika:
Ây da, hiếm khi được gọi Iansan như vậy... Hai vị trông vẻ mặt giật mình của cô ấy kìa, haha.
Paimon:
Tôi thấy dạo này cô hơi xấu bụng đấy, còn biết trêu đùa người ta nữa.
Mavuika:
Thật à? Tôi không để ý nữa.
Mavuika:
Hoạt động lâu như vậy rồi, chắc cũng đói rồi ha? Đi nào, chúng ta đi ăn, hôm nay tôi mời.
Paimon:
Ồ?! Tôi rút lại lời ban nãy nhé, cô là người tốt bụng nhất thế gian đấy!
Dùng bữa cùng Mavuika
Mavuika:
Cô chủ, tôi đưa khách đến rồi đây, lên đồ như mọi lần nhé.
Hinchei:
Hỏa Thần đại nhân! Chào mừng. Lâu rồi không gặp, nay lại dẫn theo cả vị anh hùng của chúng ta đến nữa, thật vinh hạnh.
Mavuika:
Cô chủ, vị này là Путешественник, còn đây là Paimon.
Paimon:
Chào nhé!
Hinchei:
Haha, chào hai vị nhé. Hôm nay vẫn lên món giống như mọi lần chứ nhỉ?
Mavuika:
Hôm nay vận động hơi nhiều, nên cứ như trước là được.
Paimon:
"Như trước" là như nào vậy?
Paimon:
Này! Lúc nghèo khổ tôi phải chia đôi nửa cái bánh cũng không nói gì, giờ có người mời đi ăn thì lại cắt khẩu phần của tôi là sao?
Hinchei:
Hahaha, thú vị thật. Tôi hiểu mà, người dễ thương như tiểu thư Paimon đây bị trêu đùa một chút cũng rất đáng đó.
Mavuika:
Nghe cả hai trò chuyện, người vốn đang chán nản cũng phải vui vẻ lên đấy. Ây da, không phải tôi nói đâu nhé, là người dân nói đấy.
Paimon:
Hả? Thật à? Путешественник cố ý phải không...
Hinchei:
Cứ để chúng tôi lo! Các vị đợi chút nhé, đồ ăn sẽ tới ngay.
Mavuika:
Giải đấu sẽ được tổ chức tại Đấu Trường Lửa Thánh sau ba ngày nữa. Hai vị cố gắng đừng để bị ngủ quên nhé.
Paimon:
Đợi đã, "cố gắng" ở đây là sao...? Thôi được, cô vừa đấm vừa xoa xem như cũng có tác dụng, tôi hứa sẽ không ngủ quên.
Mavuika:
Haha, yên tâm, cho dù có ngủ quên thật thì cũng không sao, tôi có cách.
Paimon:
Thật hả? Hmm...
Paimon:
A! Đợi đã, kể ra thì... Mavuika bây giờ còn chưa nói cô định tìm Xbalanque bằng cách nào đấy.
Mavuika:
Chuyện đó à... Rất đơn giản.
Mavuika:
Xbalanque là người bản địa Natlan. Ghi chép cũng nhiều lần nhắc đến ngài ấy là một người thông thái, dũng cảm và chính trực, còn gọi ngài ấy là "Mặt Trời Đầu Tiên".
Mavuika:
Thường kiểu người như vậy cũng sẽ giống tôi, tràn đầy nhiệt huyết tranh đấu. Càng không muốn thắng bằng những thủ đoạn nhỏ nhen, hướng đến những chiến thắng đường đường chính chính.
Mavuika:
Có lẽ đây là đặc điểm của các anh hùng Natlan. Khinh bỉ những chiến thắng hèn mọn, nhiệt huyết sục sôi không có nơi để xả, vì vậy sẽ dễ bị thu hút bởi những điều tràn đầy vinh quang và phấn khích.
Paimon:
Ý của cô là... Rất có thể Xbalanque sẽ tham gia Nghi Lễ Hành Hương lần này sao?
Mavuika:
Không phải có thể, mà là chắc chắn.
Mavuika:
Chính vì một nhân vật như vậy sẽ tham gia giải đấu lần này, nên chúng ta mới phải chuẩn bị cho thật nghiêm túc.
Mavuika:
Tôi đến các bộ tộc xem xét tình hình, cũng là để chào đón ngài ấy được tốt hơn.
Mavuika:
Vậy nên, chỉ cần đến đấu trường tìm ngài ấy là được. Xbalanque thân là Hỏa Thần đời đầu, với năng lực của ngài ấy thì chuyện giành quán quân sẽ không phải vấn đề.
Paimon:
Nhưng mà, Hỏa Thần trực tiếp tham gia giải đấu liệu có quá lệch trình không? Tất cả tuyển thủ khác đều là con người mà...
Mavuika:
Xbalanque cũng trở thành thần từ thân phận con người thôi. Tham gia giải đấu với tư cách "con người" trong quá khứ sẽ không có vấn đề gì cả.
Mavuika:
Tôi không tham gia không phải vì tôi không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển thủ, mà là vì tôi có nghĩa vụ đảm nhiệm chức vụ ban tổ chức kiêm trọng tài.
Paimon:
Khá giống với cuộc sống của Mavuika nhỉ... Vẫn sống dưới thân phận con người, nhưng vì công việc của một vị thần quá bận rộn, nên không còn thời gian mà làm người bình thường nữa...
Mavuika:
Hmm? Định nghĩa này rất hay, tôi sẽ ghi lại vào tự truyện của mình.
Paimon:
Cô còn viết cả tự truyện nữa sao?
Mavuika:
Không, tôi đùa đấy. Đến Xbalanque còn không viết thì tôi viết làm gì. Nhưng lỡ có viết thật thì tôi sẽ kéo cả hai vị vào.
Paimon:
Vậy có thể đặt cho tôi biệt hiệu dài chút được không?
Mavuika:
Được chứ, muốn dài bao nhiêu cũng được.
Cô chủ tiệm mang ra một phần thức ăn cực lớn tiến về phía các bạn, Paimon thấy vậy vui vẻ bay lên cao, không ngừng bay lượn qua lại.
Paimon:
Đã nhiều, lại còn to bự nữa! Còn có rất nhiều thịt này... Woa!!!
Mavuika:
Hả? Chỉ bằng một bữa ăn sáng thôi mà?
Paimon:
Gì cơ?
Hinchei:
Hỏa Thần đại nhân luôn có một khẩu vị rất khỏe mạnh mà, haha. Tranh thủ ăn khi còn nóng nhé, nguội rồi sẽ không ngon đâu.
Món ăn được chế biến vô cùng thơm ngon, bạn và Paimon lập tức tập trung vào chuyện ăn uống.
Trong khoảnh khắc hai bạn không để ý, Mavuika đã rất tao nhã và bình thản quét sạch một nửa số thịt nướng với tốc độ đáng kinh ngạc...
Paimon sợ hãi nhìn bạn, nhận ra rằng hôm nay mình đã gặp phải đối thủ còn đáng sợ hơn bản thân rất nhiều... Và Paimon cũng không còn là người giỏi ăn thịt nhất nữa rồi.
Mavuika:
Nhìn Paimon ăn như vậy, chắc là muốn ở lại đây vài ngày rồi đúng không?
Paimon:
Được không vậy? Hihi, thật ra chúng tôi thấy phong cảnh ở đây rất đẹp, nên muốn ở lại thêm vài hôm để đi dạo.
Mavuika:
Đương nhiên là được rồi. Vậy để tôi đi sắp xếp chỗ nghỉ cho hai vị.
Mavuika rời đi một lát. Không lâu sau, cô ấy đã đưa cả hai về chỗ nghỉ...
Mavuika:
Tiễn hai vị đến đây thôi nhé, chúc ngủ ngon.
Paimon:
Được, ngủ ngon nhé!
Paimon:
Thế nào, có muốn uống thêm chút gì nữa không?
Paimon:
Vậy cùng tôi đi mua đồ ngọt nhé? Tôi muốn ăn thêm chút đồ ngọt...
Paimon:
Sao lại nhìn tôi như thế chứ? Đồ ngọt chứa trong cái dạ dày khác mà!
Chàng Trai Nhiệt Tình:
Ngài Xbalanque sắp hồi sinh rồi, thật bất ngờ... Ơ kìa, vẻ mặt này là sao, đừng có bảo không biết ngài Xbalanque là ai đấy nhé?
Cô Gái Nghiêm Túc Suy Nghĩ:
Tôi đâu phải đồ ngốc! Tôi đang suy nghĩ vài vấn đề thôi.
Cô Gái Nghiêm Túc Suy Nghĩ:
Anh nói xem, chúng ta mới vừa đẩy lùi Vực Sâu, hoàn thành tâm nguyện nhiều đời của người Natlan... Tại sao ngài ấy lại trở về vào thời điểm này chứ?
Chàng Trai Nhiệt Tình:
Cũng phải. Nếu muốn giúp đỡ thì chiến tranh cũng kết thúc rồi, mà nếu không phải muốn giúp đỡ thì...
Chàng Trai Nhiệt Tình:
Hmm... Tôi có một suy nghĩ khá đáng sợ. Lỡ như ngài ấy thực chất là người xấu, muốn đoạt lấy chiến thắng của chúng ta thì sao nhỉ... Chẳng phải trong tiểu thuyết đều có tình tiết như vậy sao?
Cô Gái Nghiêm Túc Suy Nghĩ:
Không thể nào! Ăn nói vớ vẩn! Tiểu thuyết là tiểu thuyết, đừng có vu khống người ta chứ, đó là ngài Xbalanque, còn được gọi là "Mặt Trời Đầu Tiên" đấy!
Cô Gái Nghiêm Túc Suy Nghĩ:
Hơn nữa, cho dù lời anh nói là thật thì tôi nghĩ Mavuika cũng sẽ không thua đâu. Anh cũng thấy qua sức mạnh của cô ấy rồi mà. Cú đấm đó quả là... Hah!
Chàng Trai Nhiệt Tình:
Quả là vậy. Nhưng ngài Xbalanque cũng không yếu, nếu họ đánh nhau thật thì ai sẽ thắng nhỉ?
Cô Gái Nghiêm Túc Suy Nghĩ:
Chậc... Câu hỏi này đúng là khó trả lời mà.
Cô Gái Nghiêm Túc Suy Nghĩ:
Tôi là người sống ở thời đại này, về tình về lý thì đều sẽ đặt cược vào Mavuika... Sống cho hiện tại thì nên trân trọng hiện tại, biết không?
Chàng Trai Nhiệt Tình:
Hầy, nhưng thôi đừng nói nữa, hai vị đó mà đánh nhau thật thì không biết sẽ hoành tráng đến mức nào... Tôi cũng muốn xem đấy.
Cô Gái Nghiêm Túc Suy Nghĩ:
Đừng nói nữa, giờ là mấy giờ rồi? Càng nói càng thấy sục sôi trong lòng, tối không ngủ được thì làm sao đây?
Paimon:
Họ đang bàn tán về chuyện Xbalanque và Mavuika ai mạnh hơn kìa, cứ như đang nói chuyện đấu bọ vậy...
Paimon:
Đúng đúng, nói thế làm tôi cũng thấy tò mò luôn. Người Natlan thực sự thích cạnh tranh nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
(Mình cũng mong chờ giải đấu sau ba ngày nữa. Không biết trận đấu đó sẽ đặc sắc đến mức nào, với cũng không biết quán quân sẽ là ai.)
Nhà Lữ Hành:
(Xbalanque trong truyền thuyết thực sự sẽ tham gia sao? Nếu nhân vật đó giành được quán quân thì liệu có được Mavuika trao giải không nhỉ? Nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi.)
Paimon:
Phù! Ăn xong rồi, về ngủ thôi!
Mấy ngày sau đó, bạn và Paimon đi dạo khắp nơi, ăn uống vui chơi nhàn nhã.
Cuối cùng thì giải đấu cũng đã đến...
Nói chuyện với Mavuika
Paimon:
...Dậy! Dậy mau! Giải đấu sắp bắt đầu rồi đấy!
Nhà Lữ Hành:
(Âm thanh gì vậy... A, Paimon...)
Nhà Lữ Hành:
(Đợi đã, giải đấu?!)
Paimon:
Chậc, chúng ta lại ngủ quên rồi... Mau dậy đánh răng rửa mặt thu dọn đồ đạc nào! Đi thôi đi thôi!
Paimon:
Aaah, quả thật bị Mavuika nói trúng rồi! Sao chúng ta lại lơ là vậy chứ!?
Paimon:
Lẽ nào đây chính là điều mà mọi người thường nói... Đêm trước khi đi du lịch thì sẽ phấn khích đến mất ngủ, rồi hôm sau ngủ quên luôn sao...
Mavuika:
Chào nhé! Tối qua ngủ ngon chứ?
Paimon:
Mavuika?! Sao cô lại ở đây? Giải đấu... không phải sắp bắt đầu rồi sao?
Mavuika:
Đúng vậy, sắp đến giờ khai mạc rồi. Tôi đến đón hai vị đây.
Mavuika:
Cài chặt mũ và lên xe nào!
Paimon:
Hả? Đến kịp không đấy?
Mavuika:
Đi đường tắt vậy.
Mavuika:
Ngồi chắc nhé. Nếu sợ thì ôm chặt eo tôi.
Cùng Mavuika đến đấu trường
Mualani:
Tuyệt! An toàn rồi, thật đúng lúc!
Kachina:
Chúng ta đoán đúng rồi! Đoán đúng rồi!
Mualani:
Thắng cược rồi, Ajaw trả tiền đi!
Kachina:
Ajaw trả tiền mau!
Kinich:
Trả tiền!
Ajaw:
Hừ! Đúng là đáng chết mà...
Paimon:
Aaaah...!
Mavuika:
Thế nào? Mở màn với phần trình diễn Mô Tô Vượt Lửa để giới thiệu cho các vị người bạn của Natlan chúng ta, "Tumaini"!
Khán Giả:
Woohoo!!
Ororon:
Màn ngẫu hứng này đỉnh thật đấy.
Citlali:
Sao lại gọi là ngẫu hứng thế... Hả? Là thế thật sao? Không phải là tiết mục biểu diễn được chuẩn bị trước à?
Mavuika:
Các vị, lại một mùa Nghi Lễ Hành Hương đến rồi. Và tôi lại một lần nữa được đọc diễn văn.
Mavuika:
Quý vị đã nghe chán chưa? Không sao... Bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ sẽ không còn như xưa nữa.
Mavuika:
Vực Sâu đã không còn ngày đêm uy hiếp Natlan nữa. Hỡi các cư dân, hỡi những người bạn, cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta đã chiến thắng, Natlan đã chào đón cuộc sống mới!
Khán Giả:
Woooooo!
Mavuika:
Bắt đầu từ hôm nay, Nghi Lễ Hành Hương sẽ không còn là khúc dạo đầu của chiến tranh nữa. Nhưng có một số chuyện sẽ không hề thay đổi.
Mavuika:
Đó không những vẫn là thử thách để chọn ra người mạnh nhất, mà còn là sân khấu tốt nhất để thể hiện sự trưởng thành và tiến bộ của các vị.
Mavuika:
Chiến thắng của hôm nay, sẽ là mở đầu cho một câu chuyện huyền thoại khác. Tôi tuyên bố, giải đấu lần này chính thức bắt đầu!
Khán Giả:
Tuyệt vời!!
Khán Giả:
Quán quân!! Ai sẽ là quán quân đây?!
Mavuika:
Tiếp theo, hai vị giám sát viên đây sẽ hoạt động cùng các tuyển thủ để quan sát và duy trì trật tự, cũng như tính công bằng trong khu vực thi đấu.
Paimon:
Chúng tôi là cặp đôi dẫn đường và nhà mạo hiểm giỏi nhất đó!
Mavuika:
Còn một chuyện nữa, lúc trước cũng nói với hai vị rồi.
Mavuika:
Nếu phát hiện ra manh mối gì về ngài Xbalanque, thì nhớ báo ngay cho tôi nhé.
Nhà Lữ Hành:
Cứ yên tâm giao cho chúng tôi.
Mavuika:
Ừm, nhờ cả vào hai vị rồi.
Hỏi thăm các tuyển thủ
Paimon:
Kinich, quả nhiên anh cũng tham gia giải đấu.
Kinich:
Đương nhiên. Cơ hội hiếm có mà, không thể bỏ lỡ được.
Paimon:
Vậy chúc anh mọi điều thuận lợi nhé!
Paimon:
Nhưng mà, sao không thấy Ajaw đâu nhỉ?
Kinich:
Bị tôi nhốt vào rương rồi. Trong thời gian thi đấu không cần đến nó, tôi sẽ thắng bằng bản lĩnh của mình.
Paimon:
Hmm! Anh có tin tức gì về Xbalanque không?
Kinich:
Tôi thăm dò khắp nơi rồi, chưa thấy ai ở đẳng cấp đó.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì tiếp tục theo dõi nhé.
Kinich:
Được.
Paimon:
Không hổ danh là Kinich, rất đáng tin cậy. Vậy chúng tôi đi hỏi thăm người khác đây, gặp lại sau nhé! Chúc anh thi đấu thuận lợi, đừng để bị thương nhé!
Kinich:
Được, cảm ơn. Cũng chúc hai vị công việc suôn sẻ.
Hỏi thăm các tuyển thủ
Paimon:
Chào Iansan, cô cũng đến tham gia thi đấu à?
Iansan:
Không, tôi là người thiết kế lịch trình thi đấu, nên đương nhiên không thể tham gia rồi.
Iansan:
Tôi đến để cổ vũ mọi người, tiện thể giám sát công tác khởi động trước khi thi đấu của tuyển thủ. Cần phải khởi động thật tốt để tránh bị thương.
Paimon:
Ồ, vậy chúng tôi muốn hỏi thăm một chuyện. Chắc cô biết chuyện về Xbalanque nhỉ? Cô có bắt gặp ai trông giống nhân vật đó không?
Iansan:
Ừm, chuyện này mọi người cũng có kể với tôi rồi.
Iansan:
Tôi đã để ý xung quanh, nhưng những nơi tôi để mắt đều tạm thời không có gì bất thường. Không có tuyển thủ nào mạnh đột biến như vậy cả.
Paimon:
Hiểu rồi, cảm ơn nhé! Vậy chúng tôi đi hỏi thăm người khác đây.
Iansan:
Không cần cảm ơn... À đợi đã! Chờ chút nào!
Paimon:
Hả?
Iansan:
Hai vị cũng khởi động chút đi, lát nữa còn phải chạy cùng tuyển thủ đấy.
Iansan:
Giãn chân! Ép chân! Lại một lượt nữa! Tốt!
Iansan giữ chặt bạn và Paimon, cưỡng chế cả hai khởi động. Uy lực của huấn luyện viên thật không thể xem thường...
Iansan:
Được rồi, đi đi.
Paimon:
Ahaha, cảm ơn huấn luyện viên nhé... Tôi thấy toàn thân hừng hực khí thế rồi...
Hỏi thăm các tuyển thủ
Citlali:
Hmm...
Citlali:
Hah...!!
Paimon:
Woaa!!
Citlali:
Hả? Là Путешественник và Paimon à? Sao hai người lại ở đây?
Citlali:
Cậu...! Chậc, chắc chắn không phải vậy rồi!
Paimon:
Thật mà thật mà!
Paimon:
Không ngờ Citlali cũng tham gia thi đấu đấy! Một nhân vật như cô tham gia sẽ không vi phạm quy định đấy chứ?
Citlali:
Quy định thì không vi phạm đâu, nhưng với mấy người trẻ tuổi đó thì hẳn là áp lực lắm đấy.
Citlali:
Thông thường thì tôi sẽ không tham gia, nhưng lần thi đấu này là để ăn mừng chiến tranh kết thúc, nên tôi đương nhiên cũng phải ra mặt rồi.
Paimon:
Vậy chúc may mắn nhé! Nhất định phải thể hiện sự vĩ đại của mình cho thật tốt đấy!
Citlali:
Hôm nay sao ăn nói ngọt thế? Sáng nay ăn gì ngon rồi hả?
Citlali:
Được rồi, cảm ơn cả hai nhé. Tôi sẽ ghi nhớ sự khích lệ này để nỗ lực cho thật tốt.
Paimon:
Vậy vừa nãy... "Hah!!" một cái là nghi thức kỳ quái gì vậy?
Citlali:
Đương nhiên không phải. Tôi đang vận dụng sức mạnh để tìm kiếm ngài Xbalanque thôi.
Citlali:
Nói chính xác hơn thì kiểu như thử tìm kiếm một cá thể giống với ngài ấy trong thế giới linh hồn vậy. Dù sao thì tôi cũng chưa từng gặp qua ngài Xbalanque mà...
Citlali:
Rất tiếc, không thu hoạch được gì cả. Haiz, sao lại thế nhỉ? Ngài Xbalanque là Hỏa Thần mà, nếu có hồi sinh thì nhất định phải có khí thế kinh người nào đó chứ...
Paimon:
Hoàn toàn không có chút manh mối nào... Chúng ta đến chỗ khác xem thử đi. "Bà" thi đấu cho tốt nhé, nhớ chú ý an toàn đấy!
Citlali:
Đi đi, hai người cũng chú ý an toàn nhé. Lát nữa ráng mà thưởng thức dáng vẻ xinh đẹp của Bà Itztli đây trong khi thi đấu đấy, haha.
Hỏi thăm các tuyển thủ
Kachina:
Hây hây, một, hai, ba, bốn...
Paimon:
Kachina, chuẩn bị ổn chứ?
Kachina:
Chị Paimon, anh Путешественник! Em ổn lắm, hãy chờ đón màn thể hiện của em nhé!
Kachina:
Vâng, lần này em sẽ nỗ lực hết sức!
Kachina:
Vẫn chưa biết lần này có thể thắng nữa không... Nhưng chỉ cần tiến bộ hơn trước thì cũng là một chiến thắng của bản thân rồi.
Paimon:
Đúng vậy, quan trọng nhất là có tinh thần!
Kachina:
Ừm!
Paimon:
Đúng rồi, Kachina có thấy tuyển thủ nào giống với Xbalanque không?
Kachina:
Ngài Xbalanque à... Em không thấy.
Kachina:
Người mạnh mẽ thì đi đến đâu cũng sẽ thu hút mọi ánh nhìn cả. Anh Kinich và chị Mualani đều như vậy, mà ngài Xbalanque đó còn lợi hại hơn họ nữa.
Kachina:
Nhưng mà em hoàn toàn không thấy ai giống như vậy cả... Chắc ngài ấy không có ở đây đâu.
Paimon:
Vậy à... Cảm ơn Kachina nhé, anh chị đi xem xét xung quanh tiếp đây. Cố gắng lên, ngoài mục tiêu chiến thắng thì cũng phải chú ý an toàn đấy!
Kachina:
Vâng, cảm ơn ạ!
Báo cáo kết quả cho Mavuika
Paimon:
Chúng tôi về rồi đây!
Mavuika:
Hai vị giám sát viên, hãy báo cáo tình hình chuẩn bị của các tuyển thủ nhé.
Paimon:
Báo cáo ban tổ chức, tình hình các tuyển thủ đang rất tốt, giải đấu đang diễn ra vô cùng thuận lợi!
Paimon:
Ngoài ra, về chuyện Xbalanque...
Mavuika:
Không có manh mối à... Sắp bắt đầu thi đấu rồi mà Xbalanque vẫn chưa xuất hiện sao?
Paimon:
Khác với dự tính rồi sao?
Mavuika:
...
Mavuika:
Chưa chắc.
Mavuika:
Tuy nhiên, sắp đến giờ thi đấu rồi, chúng ta qua đó chào đón các tuyển thủ trước đã.
Quan sát thi đấu
Mavuika:
Hẳn là các tuyển thủ đều đã khởi động xong rồi nhỉ? Tiếp theo, xin mời các vị vào vị trí.
Mavuika:
Nghi Lễ Hành Hương lần này cũng là cơ hội để mọi người tạm biệt quá khứ. Hãy nỗ lực hết sức để theo đuổi một bản thân nhanh hơn và mạnh mẽ hơn nhé.
Mavuika:
Hãy mang theo niềm tin và tiến về phía trước! Tôi tuyên bố... Cuộc thi bắt đầu!!
Mualani:
Sẵn sàng chưa? Tới nào!
Tuyển Thủ:
Waaah!!!
Balam:
Mualani thật không hổ danh là ngôi sao thể thao tự nhiên, điểm số tăng cao không ngừng!
Mualani:
Ván này tôi làm chủ rồi!
Mualani:
Tôi lấy điểm đây!
Kinich:
Là đường đua dọc...
Kinich:
Đến lúc tạo khoảng cách rồi.
Balam:
Kinich đã tăng tốc rồi! Hơn nữa lại còn tạo ra khoảng cách rất an toàn nữa! Thật đáng kinh ngạc!
Tuyển Thủ:
Sao anh ta nhanh quá vậy?!
Kinich:
Đi trước đây.
Balam:
Khoảng cách giữa các tuyển thủ đang ngày một rõ rệt, lẽ nào...
Kachina:
Hây!
Balam:
Ồ! Tuyển thủ Kachina bất ngờ xuất hiện bên cạnh!
Kachina:
Đường đua khó quá... Nhưng mình sẽ không từ bỏ!
Citlali:
Chậc! Phiền phức thật...
Balam:
Cuộc thi đã bước vào giai đoạn cuối cùng rồi! Chúng ta hãy cùng chờ đón nào!
Kinich:
...Xin nhé!
Nlteego:
Hự!
Kinich:
Thế nào? Chịu thua chưa?
Nlteego:
Tôi... tôi...
Kinich:
...
Nlteego:
Hic, tôi chịu thua!
Mavuika:
Quán quân lần này đã xuất hiện! Tên người đó là... Kinich!
Khán Giả:
Kinich! Kinich!
Mualani:
Lợi hại thật! Tuyệt vời!
Kachina:
Anh Kinich giỏi quá! Em biết là anh ấy sẽ thắng mà!
Ajaw:
Gì cơ?! Tên nhóc đó mạng lớn thì thôi đi, lại còn giỏi đánh đấm thế cơ à? Hừm, xem như cũng có chút bản lĩnh...
Nlteego:
Không hổ danh là Kinich tiếng tăm lẫy lừng, thực sự quá lợi hại. Tôi tâm phục khẩu phục.
Nlteego:
Thực ra, trước khi thi đấu tôi đã nghĩ, nếu sau cùng phải đấu với anh thì mình sẽ không còn hy vọng gì nữa.
Khán Giả:
Này ông anh! Sao lại nói mấy lời thê thảm thế!
Khán Giả:
Này...! Thua Kinich thì không gọi là thua được, biết không?!
Khán Giả:
Anh cũng rất lợi hại mà? Cỡ anh phải chấp được ba mươi người như tôi đấy!
Kinich:
Hah. Nghe thấy chưa? Mọi người đều nói anh cũng rất mạnh đấy.
Kinich:
Cố gắng luyện tập thêm nhé, lần sau chúng ta lại so tài.
Nlteego:
Ừm!
Paimon:
Cả hai đều đánh rất hay... Ơ? Nhưng mà như vậy thì Xbalanque đang ở đâu nhỉ?
Citlali:
Hình như chúng ta quên mất ai rồi thì phải... A! Là ngài Xbalanque!
Mualani:
Kể ra thì, ngài Xbalanque đang ở đâu nhỉ? Lẽ nào...
Kachina:
...
Kinich:
Biểu cảm đó là sao vậy? Quán quân nhất định phải là Xbalanque sao?
Ajaw:
Hả? Nhóc con Kinich đánh thắng Xbalanque à? Thế thì giết ta luôn đi! Mỗi câu từ đều đang giày vò ta đấy! Đúng là trò đùa mà!
Iansan:
Kể ra thì vị á quân này hình như cũng là một gương mặt mới nhỉ. Trước đây anh luyện tập ở đâu vậy?
Khán Giả:
Không phải chứ? Anh ta lợi hại như vậy, lẽ nào có liên quan đến ngài Xbalanque sao?
Chasca:
Người này là Xbalanque sao?
Nlteego:
Tôi là Xbalanque sao? Sao tôi lại không biết nhỉ?
Khán Giả:
Tôi biết rồi! Ngài Xbalanque rất khiêm tốn! Vậy nên mới cố ý để thua!
Khán Giả:
Không đúng không đúng, đây là Nghi Lễ Hành Hương thần thánh đấy, sao có thể cố tình để thua được chứ?
Paimon:
Woa, tôi đã nói gì sai rồi sao? Mọi người đều đang thảo luận về Xbalanque kìa...
Paimon:
Nhưng tôi thấy anh ta cũng lợi hại thật. Chưa nghe danh bao giờ mà lại chống đỡ được cả đống chiêu thức của Kinich. Không lẽ anh ta thực sự là...
Paimon:
Hmm? Mavuika... Cô đang nhìn gì vậy?
Mavuika:
Sau khi cuộc thi bắt đầu, tôi cứ cảm thấy có gì đó bất thường.
Mavuika:
Giờ nghĩ lại, sự kỳ lạ này không phải là vì cảm nhận được sức mạnh của Xbalanque, mà là... không thể cảm nhận được.
Nhà Lữ Hành:
(Không thể cảm nhận được, cũng có nghĩa là Xbalanque không ở đây sao? Hay là Xbalanque... không mang dáng vẻ vốn có?)
Mavuika:
Xin phép cho tôi qua.
Iansan:
Mavuika đang tiến về phía nhóm tuyển thủ?
Mavuika:
...
Mavuika:
Đây rồi.
???:
...
Mavuika:
Không có linh hồn nào vượt ngoài sức tưởng tượng, cũng không có sức mạnh nào quá phi thường...
Mavuika:
Nhưng tôi biết, ngài chính là Xbalanque.
???:
...
Khán Giả:
Hả...?!
Khán Giả:
Cậu ta... là ai vậy? Tôi chưa từng thấy người này bao giờ...
Khán Giả:
Đó chẳng phải là Mausau, cháu trai nhà Tawto sao? Sao cậu nhóc lại tham gia giải đấu rồi? Lúc nãy cũng có giao đấu sao?
Khán Giả:
Đánh cái gì? Cậu ta đứng đó từ lâu rồi, tôi còn tưởng là đến để cổ vũ chứ.
Kachina:
Người đó là ngài Xbalanque sao? Nhưng mà... Sao trông còn nhỏ quá vậy...
???:
Khụ...
Ajaw:
Haha, tên nhóc con này nhìn thôi là biết không chịu nổi một đấm của ta rồi! Để Thánh Long vĩ đại đây qua đó tặng cho hắn một...
Nlteego:
Hả? Ngài Xbalanque sao? Trong thời gian thi đấu tôi ở rất gần cậu ấy, trông cậu ấy giống như...
???:
...Vậy mà cũng nhận ra được, không hổ danh là Hỏa Thần của thời đại này.
Mavuika:
Thứ lỗi tôi hơi mạo muội, nhưng xin hỏi ngài vừa giành được hạng mấy trong cuộc thi vậy?
???:
Haha, bị loại trước vòng 32 người rồi.
Khán Giả:
Không thể nào...!!
Khán Giả:
Chắc là diễn rồi! Không thể nào! Đây là tiết mục diễn hài sau trận đấu thôi đúng không!
Khán Giả:
Mau tránh ra, tôi phải qua đó xem dáng vẻ của ngài Xbalanque!
Mavuika:
Sự trở về của ngài Xbalanque quả nhiên đã gây ra náo động ngoài sức tưởng tượng.
Iansan:
Đừng nói thêm nữa! Mau đưa ngài ấy đến nơi an toàn đi, ở đây cứ giao cho tôi.
Mavuika:
Các vị xin hãy bình tĩnh. Ngài Xbalanque là một trong những nhân vật quan trọng nhất của Natlan chúng ta, tôi sẽ đảm đương trách nhiệm tiếp đón ngài ấy.
Iansan:
Đúng vậy! Chuyện lớn này cứ giao cho Mavuika đi, mọi người đừng lo lắng, có tin tức gì nhất định sẽ thông báo ngay cho tất cả!
Nhà Lữ Hành:
(Hình như Mavuika đang dùng ánh mắt ra hiệu cho mình và Paimon đi theo nhỉ...?)
Paimon:
Này! Cô ấy đang gọi chúng ta kìa, mau đi theo đi!
Paimon:
Này... Đợi chúng tôi với...
Nhà lãnh đạo đầu tiên của Natlan, Hỏa Thần đời đầu Xbalanque vĩ đại, không ngờ lại xuất hiện trước mặt mọi người dưới hình thức và dáng vẻ vô cùng bất ngờ...
Đến nơi yên tĩnh
Mavuika:
Đến đây chắc là được rồi. Xin lỗi vì đã để ngài đi theo tôi xa như vậy. Tôi là lãnh đạo hiện tại của Natlan, cũng là Hỏa Thần đương nhiệm, Mavuika.
Mavuika:
Ngài Xbalanque, tuy nói là mời ngài đến trò chuyện, nhưng không giấu gì, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này, vậy nên... Thật không biết nên bắt đầu từ đâu.
Xbalanque:
Hmm?
Paimon:
(Hỏng rồi... Giọng của Xbalanque, lẽ nào là đang không hài lòng sao?)
Xbalanque:
Cô đang nói về chuyện người chết hồi sinh rồi lặn lội đường xa trở về quê hương sao? Không sao đâu, đây cũng là lần đầu tiên của ta mà.
Mavuika:
...Không ngờ ngài lại vui tính như vậy.
Xbalanque:
Đợi đã, ta chợt nhận ra một chuyện.
Xbalanque:
Cô và bạn đồng hành của cô không hề biết Xbalanque ta là một người hài hước sao?
Mavuika:
Những cuộn dệt liên quan đến ngài đều miêu tả ngài là một người thông thái và chính trực. Theo truyền thuyết, ngài còn mượn sức mạnh ngai thần để giao kèo với Chấp Chính Của Cái Chết, từ đó lập ra quy tắc riêng của Natlan.
Mavuika:
Chuyện vui tính thì không thấy được nhắc đến. Nói cách khác, thông tin về ngài ít hơn chúng tôi nghĩ.
Xbalanque:
Vậy à... Thôi được, vậy làm quen lại chút nhé. Ta là Hỏa Thần đời đầu, Xbalanque. Cô có thể gọi ta là "Mặt Trời Thân Yêu", cũng có thể gọi là Lanque. Đây là biệt danh của ta.
Paimon:
Quả là một người rất thân thiện đó!
Xbalanque:
Hai vị đây là...?
Mavuika:
Xin phép được giới thiệu, hai vị này là Путешественник và Paimon. Họ là bạn, cũng là đồng đội quan trọng của Natlan, là những vị anh hùng đã giúp đỡ chúng tôi đánh đuổi Vực Sâu.
Xbalanque:
Ra là vậy. Ta đang tự hỏi tại sao lại có người bạn nhỏ này đến đây cùng cô... Ồ! Vẻ mặt này, hình như cũng đang chỉ trích bộ dạng trẻ con của ta nhỉ?
Xbalanque:
Nhưng đừng nhầm nhé. Cơ thể này thuộc về đứa trẻ hiện tại ở Natlan, ta chỉ tạm nương nhờ vào thôi.
Mavuika:
Vậy nghĩa là, cơ thể phàm trần đã không được hồi sinh cùng ngài. Vậy cơ thể này...
Xbalanque:
Đừng lo, sự tồn tại của ta không ảnh hưởng gì đến đứa trẻ này cả. Cậu bé ấy có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp rồi.
Xbalanque:
Ta đã có kế hoạch riêng. Còn nguyên nhân trong đó thì... để sau này sẽ cho mọi người biết.
Xbalanque:
Cơ thể đi mượn thì ít nhiều gì cũng hơi thiếu sót, tất cả mọi mặt đều chưa được rèn luyện tốt. Ta đã rất nỗ lực để tham gia giải đấu, nhưng do điều kiện thể chất nên không đạt được thứ hạng cao.
Paimon:
Thì ra là mượn cơ thể người khác, chẳng trách sao... Vậy chắc là khi hoạt động cũng sẽ không quen lắm nhỉ?
Xbalanque:
Đâu chỉ có vậy, có một số động tác còn không thể thực hiện được đấy. Khả năng leo trèo và nhảy cao quen thuộc của ta cũng không phù hợp với cậu bé này.
Xbalanque:
Cơ thể đi mượn thì càng phải sử dụng cẩn thận. Lỡ như dùng lực quá đà làm chấn thương ở đâu đó thì chẳng phải gây họa sao? Ta tuyệt đối sẽ không làm ra mấy chuyện đó.
Mavuika:
Shaman vĩ đại Citlali đã biết được việc ngài quay trở lại thế gian từ chỗ Wayob, nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa rõ mục đích quay về của ngài là gì.
Xbalanque:
Ồ? Phải trò chuyện nghiêm túc rồi à? Được, vậy ta cũng bước vào trạng thái nghiêm túc nhé!
Xbalanque:
Khụ. Về điểm này, thực ra vừa nãy cô đã nhắc đến rồi.
Xbalanque:
Ta quả thực đã từng giao kèo với Chấp Chính Của Cái Chết. Cô ấy từng hỏi ta, xuất thân là một người phàm, tại sao lại cầu xin sức mạnh từ cô ấy, tại sao lại khao khát cứu lấy một quốc gia đang lâm nguy.
Xbalanque:
Ta dùng ngọn lửa bất diệt trường tồn vĩnh hằng để thuyết phục. Vậy nên cô ấy đã chia sẻ sức mạnh, cho phép Natlan vận hành theo quy tắc hoàn toàn mới.
Xbalanque:
Ta nói với cô ấy, đây là một kế hoạch vĩ đại và lâu dài. Chiến thắng chưa phải lúc này, cũng chưa phải một khoảnh khắc mà mắt thường có thể thấy được. Nhưng ta biết, tương lai sẽ có người giành chiến thắng.
Xbalanque:
Người đáp ứng yêu cầu của ta, sẽ là người quan sát câu chuyện. Nhìn cô ấy có hứng thú, ta lại đề xuất: Là người đặt nền móng, nếu thực sự có ngày chiến thắng, ta cũng muốn tận mắt chứng kiến thế giới đó.
Mavuika:
Cũng có nghĩa là, sự trở về của ngài là trường hợp đặc biệt được Chấp Chính Của Cái Chết cho phép sao.
Xbalanque:
Nói cách khác thì ta và cô ấy đã đánh cược. Ngay cả thần linh cũng tò mò về những chuyện chưa biết mà. Ta đánh cược vào kết quả chiến thắng, và hồi sinh chính là phần thưởng cho ta.
Mavuika:
Ngài cảm thấy sao về Natlan hiện tại? Có đáp ứng được sự kỳ vọng của ngài không?
Xbalanque:
Nó mang hơi thở cuộc sống mà ta ưa thích. Có thể kể cho ta nghe câu chuyện về hành trình này không?
Mavuika:
...Như ngài đã biết, đây là một kế hoạch vĩ đại và lâu dài.
Mavuika:
Chuyện xa xôi hơn thì tạm không nói đến. Nếu phải kể chuyện mà tôi nhớ, thì có lẽ là trận chiến năm trăm năm trước.
Mavuika:
Thảm họa xảy ra quá đột ngột, bóng tối quét qua cả đất nước. Mặt đất và tín ngưỡng rạn nứt, mọi người đều cho rằng lịch sử của Natlan sắp kết thúc.
Mavuika:
Nhưng cho dù kẻ địch là Vực Sâu, là vận mệnh và thời gian, thì các anh hùng vẫn không từ bỏ hy vọng chiến thắng. Chúng tôi mỗi người đều đã gánh lấy sứ mệnh dựa vào sức mạnh mà ngài để lại.
Mavuika:
Các đời Hỏa Thần trong suốt năm trăm năm đã dành thời gian xua đuổi Vực Sâu, xây dựng lại các bộ tộc và tín ngưỡng, đoàn kết mọi người lại với nhau.
Mavuika:
Còn tôi thì tiến đến thực tại của năm trăm năm sau, phụ trách kết nối quyết tâm ngàn năm không đổi của người Natlan, đoạt lấy chiến thắng cuối cùng.
Mavuika:
Rõ ràng, tôi từng có một dự định tồi tệ hơn... Nếu khi tôi thức tỉnh mà trước mắt mình chỉ là ma vật, di hài và phế tích.
Mavuika:
Nếu là vậy, thì tôi chỉ có thể thực hiện sứ mệnh cuối cùng của một chiến binh, sau đó bất lực chứng kiến ngày tận thế.
Mavuika:
Nhưng kết quả đã chứng minh niềm tin của chúng tôi là đúng. Chiến thắng này và kỳ tích được tạo ra là nhờ vào những bàn tay kết nối, có thể nói đó là một sự báo đáp cho tất cả những người đã cống hiến.
Paimon:
Đúng vậy. Cả quá trình này đều phải chuẩn xác, dù là quá khứ hay hiện tại cũng thế...
Mavuika:
Tôi vẫn cảm thấy ngài là một người có chút tinh quái, nên mới có thể mặc cả giao kèo với Chấp Chính Của Cái Chết, và giành được nhiều thứ trong hoàn cảnh đó.
Mavuika:
Nhờ có sự trợ giúp của ngài mà Natlan mới có thể vượt qua kiếp nạn này.
Xbalanque:
...Trải qua hàng ngàn năm, cuối cùng thì người Natlan chúng ta cũng đã chiến thắng vận mệnh.
Xbalanque:
Nếu hậu thế muốn gọi ta là người sáng tạo quy tắc, vạch ra kế hoạch, vậy thì cô sẽ là người cuối cùng kế thừa, chấp hành nó và tạo ra kỳ tích.
Xbalanque:
Bắt đầu và kết thúc, khai sáng và thay đổi... Mavuika, cô là một lãnh đạo rất tài năng. Ta rất vinh hạnh được gặp mặt.
Mavuika:
Xin đừng nói vậy, sự trở về của ngài mới là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
Xbalanque:
Có một chuyện rất quan trọng, lúc này khá thích hợp để nói.
Xbalanque:
Thực ra... Ừm, mọi người đừng quá quan tâm chuyện ta hồi sinh, vì lần này ta chỉ được sống một ngày thôi. Từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn.
Mavuika:
Một ngày sao!?
Paimon:
Gì cơ?!
Xbalanque:
Vậy nên ta mới nói là đừng quá lo lắng về chủ nhân của cơ thể này. Ngày mai là ta không còn ở đây nữa rồi.
Xbalanque:
Hơn nữa, cũng không có ai nói ta sẽ trở về trong nhiều năm đâu nhỉ? Việc trở về quê hương thăm đồng bào, cũng giống như một chuyến đi ngắn vậy.
Xbalanque:
Chỉ là, hành trình này không được thuận lợi thôi. Sau khi hồi sinh và tỉnh dậy trong nhà một đứa trẻ bình thường, muốn đi bơi lội thư giãn chút thì lại bị dây câu ở đâu đó móc vào quần...
Xbalanque:
Khó khăn lắm mới leo được lên bờ, muốn đi dạo xung quanh ngắm nghía Natlan thì lại vô tình đạp phải bẫy không biết do ai đặt, mà xung quanh lại không có người!
Xbalanque:
Bên trong đó lại khá mềm mại, ta đã nằm dài chợp mắt chốc lát rồi mới tiếp tục lên đường.
Paimon:
(Tôi nghe mà nổi da gà luôn rồi này...)
Nhà Lữ Hành:
(Những người bạn của mình thật là...)
Xbalanque:
Trải qua bao gian nan, cuối cùng cũng kịp báo danh, trên đường còn gặp một cô nhóc tự xưng là huấn luyện viên thể hình. Cô ấy cứ một mực nói cơ bắp của ta chưa đủ rắn chắc, bắt ta khởi động gấp đôi mọi người...
Xbalanque:
Chậc, cuộc sống của con người đương đại thật vất vả.
Mavuika:
...
Mavuika:
Vậy thời gian tiếp theo ngài có dự định gì không?
Xbalanque:
Chà, hỏi hay lắm. Tiếp theo ta định nói về chuyện này đây. Cô cũng tinh tế thật đó, haha.
Xbalanque:
Thực ra, ta còn một nguyện vọng nhỏ chưa thực hiện được.
Xbalanque:
Tuy ta đã đến Nghi Lễ Hành Hương, nhưng rất tiếc, cơ thể này lại chưa phát huy được nhiều. Hmm, thật muốn để mọi người được chứng kiến bản lĩnh thường ngày của ta.
Paimon:
Xbalanque lén nhìn chúng ta làm chi thế...
Xbalanque:
Đã nói đến nước này rồi, người bạn anh hùng bên kia có thể giúp ta mở lời được không?
Xbalanque:
Khụ! Chính xác, bản lĩnh của ta không hề thua kém Mavuika đâu. Nói gì thì nói, ta cũng là Hỏa Thần đầu tiên mà. Ta nhún chân là có thể nhảy lên đỉnh núi, một đấm làm rung chuyển vách đá là chuyện bình thường.
Mavuika:
Hiểu rồi, ngài muốn so tài với tôi phải không?
Xbalanque:
Đúng vậy.
Mavuika:
Dùng cơ thể này... không sao chứ?
Xbalanque:
Yên tâm, nếu quyết đấu với cô thì ta sẽ tìm cách thức và địa điểm thích hợp để bảo đảm an toàn cho cơ thể.
Xbalanque:
Mặt trời đầu tiên... Mặt trời bừng sáng. Ngôi sao này là ngọn lửa, mang đến nhiệt huyết thiêu rụi mọi thứ.
Xbalanque:
Từ lần đầu gặp cô, ta đã biết là chúng ta giống nhau, đều là những chiến binh thực thụ.
Xbalanque:
Chắc cô sẽ không từ chối trận đấu này chứ? Người thừa kế Tên Cổ của ta, một mặt trời rực lửa, Mavuika "Kiongozi".
Mavuika:
Tôi chấp nhận lời thách đấu này.
Xbalanque:
Tuyệt vời. Vậy thì, đến lúc chiến đấu hết mình rồi. Hãy để linh hồn cổ xưa này đưa các vị đến với đấu trường thực sự nhé!
Nói chuyện với Xbalanque
Paimon:
Đây là... đây là nơi nào?
Mavuika:
...Thánh điện tinh thần sao?
Xbalanque:
Nơi này là lãnh địa mặt trời do linh hồn ta tạo ra. Tại đây, chỉ mặt trời và những người được mặt trời chúc phúc mới có thể sống sót.
Xbalanque:
Ta, cô, và họ. Mặt trời, một mặt trời khác, và hai người được chúc phúc.
Paimon:
Chúng tôi là người được mặt trời chúc phúc sao?
Xbalanque:
Vầng thái dương sẽ ghi nhớ những vì sao cao quý. Hai vị là hy vọng, là những đồng đội rực rỡ và quan trọng nhất.
Xbalanque:
Tôi mời hai vị đến đây, là để cùng chứng kiến khoảnh khắc hai mặt trời va chạm.
Mavuika:
Đã bước vào đây, là cả bốn chúng ta đều xuất hiện dưới dáng vẻ của tinh thần, không còn bị ràng buộc bởi cơ thể xác thịt nữa phải không?
Xbalanque:
Đúng vậy.
Xbalanque:
Ta từng nói, lần đầu nhìn thấy cô là ta đã biết hai chúng ta đều là những chiến binh thiên bẩm. Nhưng sức mạnh của con người sẽ chia ra hai dạng, một là thân xác, hai là tinh thần.
Xbalanque:
Xbalanque vĩ đại nhập vào một đứa trẻ, lập tức bị hạn chế, không thể phát huy nổi một phần ba sức mạnh vốn có. Đây chính là sức mạnh khi mất đi thân xác.
Xbalanque:
Khi bước vào đây, chúng ta sẽ gặp nhau dưới dạng tinh thần thuần khiết nhất. Tại đây, một đứa trẻ cũng có thể lay chuyển đất trời nhờ sở hữu linh hồn siêu việt.
Xbalanque:
Anh hùng thực sự là gì? Là kẻ có tinh thần mạnh mẽ? Hay thể xác kiên cường? Hoặc là... Kẻ thực sự vượt trên loài người thì phải có đủ cả hai điều đó?
Xbalanque:
Mavuika, cô là kiểu người nào?
Mavuika:
Hah! Nói hay lắm, Xbalanque. Vậy thì, hãy dùng trận chiến này để tuyên bố với cả hai, với Natlan, và với cả thế gian về sức mạnh thực sự của chúng ta đi.
Mavuika:
Ngài cũng biết đấy, chúng ta sẽ không thể nào gặp lại đối thủ xứng tầm hơn được nữa.
Xbalanque:
Vậy thì còn gì bằng.
Xbalanque:
Là một người Natlan, là Hỏa Thần, là đối thủ qua hàng ngàn năm và cũng là đồng đội chưa từng gặp của cô...
Xbalanque:
Ta sẽ dâng hiến một trận đấu công bằng và tôn trọng nhất!
movie
Dựa vào thời gian của một ngọn lửa, Mavuika và Xbalanque đã phóng thích hết sức lực để chiến đấu. Trong vài khoảnh khắc, bạn mơ hồ nhìn thấy trận chiến mà Mavuika đã từng trải qua. Trước đây, cô cũng chiến đấu, hỗ trợ người khác, được người khác giúp đỡ, lại không nỡ từ biệt từng chiến hữu. Không cảm thấy mệt mỏi sao? Bạn thấy không hiểu. Rõ ràng là tự lẩm bẩm một mình, nhưng không biết tại sao, hình như lại nhận được câu trả lời của Mavuika. Tình hình chiến đấu dần trở nên kịch liệt, hai bên trao đổi chiêu thức, không ai chịu nhượng bộ, không ai thất bại trước khi ngọn lửa tắt.
Nói chuyện với Xbalanque
Mavuika:
Trận đấu thật tuyệt.
Xbalanque:
Rất vui khi được đánh một trận thoải mái như vậy với cô, Mavuika. Haha, xem ra ta tuy đã già nhưng vẫn còn khá khỏe đấy.
Mavuika:
Ngài Xbalanque nói đùa rồi. Tinh thần của ngài vẫn còn trẻ trung và mạnh mẽ lắm.
Xbalanque:
Hmm... Không nghe ra ta đang mượn cớ cho sự thua kém của mình sao? Nhưng chỉ một chút thôi...
Xbalanque:
Không ngờ cô đã thắng được ta. Ta vốn tưởng rằng mình là chiến binh mạnh mẽ nhất chứ... Xem ra hiện tại, việc "kế thừa" Tên Cổ đã chứng minh được giá trị rồi.
Xbalanque:
"Kiongozi", có nghĩa là Lãnh Đạo. Đây từng là Tên Cổ của ta, từng được kế thừa qua nhiều thế hệ, cuối cùng đến được với cô, và cô đã dùng sức mạnh tích lũy này để chiến thắng tất cả.
Xbalanque:
Trận đấu này vô cùng ý nghĩa. Ngoài thắng bại ra thì ta còn học được rất nhiều điều.
Xbalanque:
Ta hiểu được sức mạnh của cô rồi. Sự hòa quyện giữa lạnh lùng và ấm áp, giữa dẻo dai và sắc bén.
Xbalanque:
Không phải kẻ chỉ đứng trên cao, hay những kẻ chỉ biết ảo tưởng sức mạnh. Cô hiểu rõ năng lực của bản thân, dùng nó để thiêu đốt tất cả và không ngừng tiến bộ.
Xbalanque:
Trận chiến đó, vì có những anh hùng như các vị mới có thể chiến thắng. Nhờ có các vị mà ta mới được trở về thế gian.
Xbalanque:
Chiến thắng của các vị đã cho ta mạng sống thứ hai. Cho dù chỉ một ngày, thì mặt trời vẫn sẽ ló dạng, ánh nắng vàng vẫn sẽ xua tan bóng tối.
Xbalanque:
Ngay cả cái chết bao trùm lấy chúng ta, cũng đều sẽ hóa thành bóng tối và bị ánh sáng đẩy lùi. Mavuika, cô là một mặt trời mới, rực rỡ và tươi sáng hơn.
Xbalanque:
Ta sẽ dành tặng một phần thưởng cho người thắng cuộc.
Paimon:
Ồ, có thưởng kìa?! Hồi hộp quá, không biết sẽ lợi hại thế nào nhỉ.
Xbalanque:
Hành trình này của ta đã hoàn toàn viên mãn, cũng không cần đến quãng thời gian còn lại nữa. Mavuika, ta sẽ tặng cho cô sức sống còn lại mà ta nhận từ Chấp Chính Của Cái Chết.
Xbalanque:
Hãy đem nó đi đánh thức người mà cô muốn gặp. Hẳn là có ai đó mà cô rất muốn gặp mặt chứ nhỉ.
Paimon:
Hả!? Nghĩa là... có thể tùy ý gặp lại người đã khuất sao?
Xbalanque:
Ngay cả khi ở nơi Địa Mạch cực kỳ đặc biệt như Natlan, thì vẫn sẽ rất khó để gặp được người đã khuất ngoài Vương Quốc Dạ Thần. Hãy nhận lấy đi.
Xbalanque:
Tuy chúng ta đều là thần, nhưng rốt cuộc đều đến với thế giới này dưới thân phận loài người. Đừng do dự nữa, hãy làm điều mình muốn đi.
Mavuika:
Vô cùng cảm ơn, nhưng có lẽ tôi không cần dùng đến nó.
Paimon:
Hả?!
Mavuika:
Chuyện quá khứ đều đã trở thành một phần ký ức trong tôi, là kho báu quý giá của tôi.
Mavuika:
Những người không thể gặp lại, thì có gặp lại cũng sẽ lưu luyến khó rời. Như vậy cũng chỉ thêm đau khổ, chi bằng giữ họ lại trong những ký ức đẹp đẽ nhất.
Paimon:
Mavuika...
Nhà Lữ Hành:
(Ánh mắt cô ấy không hề dao động, cô ấy thực sự rất nghiêm túc.)
Xbalanque:
...Haha, họ nói đúng. Cô quả nhiên là người như vậy.
Mavuika:
Họ?
Xbalanque:
Cha mẹ cô, em gái cô, bạn bè và những chiến hữu của cô...
Xbalanque:
Những người kề vai sát cánh với cô, và rời xa cô. Những người đối đầu với cô, và cầu nguyện cho cô...
Xbalanque:
Tất cả họ... Mavuika à, ta là kẻ được hồi sinh đặc biệt nhất, lúc này ta đang cảm nhận được họ đang gọi cô và bảo vệ cô từ làn gió xa xôi.
Xbalanque:
"Mavuika thân mến, vị thần của mọi người, lãnh đạo của mọi người. Thế nào, có khỏe chứ? Mọi người đều đang rất mong nhớ đó."
Xbalanque:
"Có rất nhiều điều muốn nói ra, nhưng nếu thực sự phải nói, có lẽ chỉ là một câu đơn giản thôi."
Xbalanque:
"Chiến tranh kết thúc rồi, Mavuika. Mọi nỗ lực đều có ý nghĩa, mọi vất vả đều có thành quả. Đây là điều công bằng và đáng quý nhất trên đời."
Xbalanque:
"Hy vọng cô sẽ có được niềm vui trong thời đại hòa bình. Chúc cô được ăn no ngủ ngon, tinh thần thoải mái. Đừng quên, mọi người đều rất yêu quý cô đấy."
Paimon:
Đây đều là lời của những người trong quá khứ... Âm thanh của tất cả mọi người đang vang vọng trong thánh điện linh hồn này.
Nhà Lữ Hành:
(Xbalanque... Ngay từ đầu đã đoán được là Mavuika sẽ không nhận món quà này, nhưng vẫn đưa ra đề nghị đó.)
Nhà Lữ Hành:
(Là để truyền đạt những lời đó sao? Xbalanque sớm đã cảm nhận được lời cầu nguyện từ các linh hồn trong Vương Quốc Dạ Thần, nên mới tạo ra không gian đặc biệt này và mang âm thanh đó đến...)
Xbalanque:
Cảm ơn nhé. Những người đã khuất sẽ không quên cô đâu, cũng như cách cô lưu giữ từng cái tên trong lòng mình vậy.
Xbalanque:
Mavuika, đứa trẻ thân yêu của thời đại này. Đừng quên hai chúng ta vừa là thần, cũng vừa là người. Trong thời đại hòa bình mà tất cả cùng xây dựng này, hãy sống theo ý mình muốn nhé.
Mavuika:
...
Mavuika:
Sao lại đột nhiên khách sáo quá vậy? Thật là...
Paimon:
Hả? Mavuika, cô đi đâu vậy?
Xbalanque:
Ồ, phải đi rồi à? Lúc này lại trông như mấy người hay nóng vội vậy.
Mavuika:
Nếu mọi chuyện đã kết thúc rồi thì bây giờ hãy đi theo tôi nào.
Mavuika:
Xbalanque, chắc ngài chưa từng ngồi qua Mô Tô Vượt Lửa với thân xác hiện tại đâu nhỉ?
Xbalanque:
Mô Tô Vượt Lửa à? Chưa từng nghe qua.
Paimon:
Ồ! Cô định đưa Xbalanque đi hóng gió à?
Mavuika:
Cả Путешественник và Paimon nữa.
Mavuika:
Đi nào. Giờ là lúc "sống theo ý mình" rồi.
Nói chuyện với Xbalanque
Paimon:
Đến rồi! Woohoo!
Xbalanque:
Woo! Woohoo!
Xbalanque:
Thú vị thật, cảm ơn nhé, Mavuika. Ta rất thích chuyến đi này đấy.
Mavuika:
Thứ hay ho thì phải chia sẻ cho người bạn tốt. Ngài cũng là đồng đội của chúng tôi, nên đó là điều nên làm thôi.
Xbalanque:
Hahaha, thật không ngờ sau hàng ngàn năm các vị lại coi ta là bạn.
Xbalanque:
Cũng tốt, cũng tốt. Hôm nay quả là ngày vui của lão già này. Những người bạn thân mến, cảm ơn nhé.
Xbalanque:
Nghĩ lại bộ dạng hồi hộp xưng ngài của Mavuika trong lần đầu gặp mặt... Thật là thú vị.
Mavuika:
Sắp đến giờ rồi nhỉ?
Xbalanque:
Đúng vậy.
Mavuika:
Cảm ơn ngài đã trở về. Gặp được ngài thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
Xbalanque:
Ừm.
Xbalanque:
Ta đi đây. Những ngày tháng sau này, mọi người nhất định phải sống cho thật vui nhé.
Paimon:
Thật có chút nuối tiếc... Nhưng hẹn gặp lại nhé, Xbalanque!
Mausau:
...
Paimon:
A, nhắm mắt lại rồi... Ngủ mất rồi sao?
Mavuika:
Ừm, linh hồn của ngài Xbalanque đã rời đi rồi.
Mavuika:
Trời bất giác cũng đã tối rồi.
Mavuika:
Cảm ơn hai vị đã luôn đồng hành cùng tôi nhé. Đói bụng chưa? Chúng ta cũng mau về thôi.
Mavuika:
Ừm, sau Nghi Lễ Hành Hương thì mọi người sẽ tổ chức tiệc chúc mừng người giành chiến thắng.
Mavuika:
Có nhiều món ngon đấy, chắc hai vị sẽ thích. Mausau cũng sẽ tham gia, tôi sẽ đưa cậu nhóc theo.
Tham gia tiệc chúc mừng sau giải đấu
Paimon:
Chúng ta quay về muộn như vậy, liệu có hết đồ ăn rồi không...
Mavuika:
Chắc chắn bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Nhưng đừng lo, Iansan sẽ để dành đồ ăn cho chúng ta.
Mavuika:
Iansan rất đáng tin cậy. Giao giải đấu cho cô ấy đúng là một quyết định sáng suốt.
Paimon:
Xem ra cô ấy biết chúng ta sẽ rời đi rất lâu nhỉ.
Mavuika:
Ừm, tôi đã nói với cô ấy là chúng ta sẽ ra ngoài một thời gian.
Mavuika:
...Ồ, họ đã chuẩn bị thứ đó.
Paimon:
Gì cơ?
Mavuika:
Có thấy số bồn lửa bên đường kia không?
Paimon:
Thì ra đó là bồn lửa! Tôi thấy nó không sáng, còn tưởng là thứ gì chứ...
Mavuika:
Nhìn kỹ nhé.
Mavuika búng tay, bồn lửa bốc cháy.
Paimon:
Woa! Đẹp quá...
Nhà Lữ Hành:
Dành cho ba người chúng ta sao?
Mavuika:
Cái đó gọi là "Lửa Thắp Đêm", thường dành riêng cho người về muộn. Mọi người bố trí hẳn một con đường như thế để đợi chúng ta trở về.
Mavuika:
Người quay về bộ tộc cần tự tay thắp lửa. Ngọn lửa sẽ soi sáng con đường phía trước, và mọi người cũng sẽ biết người đó đã quay về an toàn.
Mavuika:
"Cho dù bản thân đang chìm trong bóng tối, thì cũng đừng quên có bạn bè đang chờ ta ở nơi ngập tràn ánh sáng." Khi phiêu lưu đến mệt mỏi, hãy nhớ đến cảm giác này nhé.
Iansan:
Ồ, về rồi à.
Mualani:
Hỏa Thần đại nhân, Путешественник, Paimon! Mọi người đi lâu thật đấy, thịt ở đây nướng xong cả rồi.
Mavuika:
Chúng tôi nói khá nhiều chuyện với ngài Xbalanque nên hơi lâu.
Iansan:
Mọi việc ổn chứ?
Mavuika:
Rất tốt. Ngài Xbalanque... vô cùng tốt bụng, còn hơn cả tưởng tượng nữa.
Mọi người trong bữa tiệc bắt đầu tụ tập lại, vây quanh bạn, Paimon và Mavuika. Mavuika ra hiệu cho mọi người ngồi quanh bàn tiệc rồi bắt đầu kể chuyện...
Cô ấy không chút giấu giếm, kể lại tất cả bí mật: Mặt trời cổ xưa chỉ mọc trong một ngày, đây là giao ước từ cả ngàn năm trước. Và cô ấy cũng đã kể hết cho ánh mặt trời ấy về công lao và sự vất vả của mọi người.
Khi màn đêm buông xuống, mặt trời biến mất. Cô ấy mang theo niềm vui trở về, còn cõng theo đứa trẻ của bộ tộc.
Mặt trời mọc lên trong giấc mơ của cậu bé, rồi lặng lẽ lặn dần khi cậu đang ngủ.
Kachina:
Thì ra ngài Xbalanque không giành được quán quân vì cơ thể bị hạn chế...
Mavuika:
Đúng vậy, nhưng đừng tiếc nuối thay cho ngài ấy, ngài ấy đã hài lòng với mọi thứ rồi.
Mavuika:
Trong hành trình lần này, ngài ấy cũng nhận ra nhiều điều, như cách ngài ấy nói, rằng sức mạnh tinh thần và thể xác đều quan trọng như nhau. Đây là điều mà ngài ấy nhận ra khi không thể lọt vào vòng 32.
Paimon:
Ừm, mỗi lần nghe thấy Xbalanque không thể lọt vào vòng 32 thì tôi chợt thấy có chút buồn cười...
Ororon:
Sức mạnh tinh thần và thể xác...
Chasca:
Giống như Kinich sao? Anh ta là quán quân năm nay đó.
Mavuika:
Thật vậy... Các vị, hãy nâng ly rượu ngon và thức uống lên, đến lúc chúc mừng cho quán quân của chúng ta rồi.
Mavuika:
Kinich, cậu là một chiến binh thiện chiến không có gì phải bàn cãi. Xin chúc mừng cậu đã trở thành người chiến thắng trong Nghi Lễ Hành Hương lần này!
Mavuika:
Cạn ly vì người chiến thắng nào!
Đám Đông:
Cạn ly!
Kinich:
Cảm ơn mọi người!
Citlali:
Ấy, nhìn kìa, đứa trẻ đó tỉnh rồi!
Mausau:
Ưm... Ơ? Đây là...
Mavuika:
Mausau, em tỉnh rồi à. Đây là tiệc chúc mừng sau Nghi Lễ Hành Hương, em cũng là một tuyển thủ đó.
Mausau:
Tuyển thủ? Em... em á?
Kinich:
Đó là một câu chuyện dài.
Ajaw:
Dài đến mức ngay cả tên thuộc hạ này của ta cũng không thể nói khái quát được đấy, haha.
Mausau:
Không ngờ là như vậy... Ngài Xbalanque, đại nhân Mavuika, và cả... Nghi Lễ Hành Hương.
Mausau:
Em cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ em thấy mình vô cùng lợi hại, nhảy một bước cao bằng cả tầng nhà, còn biết leo núi, biết bay lượn...
Mavuika:
Không phải mơ đâu. Cơ thể của em quả thật đã trải qua toàn bộ quá trình thi đấu. Giờ thì em cũng là một tuyển thủ ưu tú rồi.
Mausau:
Em là... tuyển thủ...
Mausau:
Thực ra cha mẹ vẫn luôn nói thể chất của em không tốt, sẽ không học được những chuyện mà mọi người học được... Nhưng hiện giờ em cảm thấy em sắp bay vút lên rồi!
Paimon:
Thật sao? Bay như chị đây hả?
Mausau:
Đúng vậy! Em thấy vui lắm, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Em... lần sau em vẫn muốn được như vậy!
Citlali:
Vậy thì tập luyện chăm chỉ vào, dựa vào bản lĩnh của mình để năm sau lại đến làm tuyển thủ nhé.
Mualani:
Đúng đúng, chỉ cần bỏ chút sức lực thì tuyệt đối không thành vấn đề đâu! Mọi người ở đây đều như vậy cả.
Ororon:
Ừm, em sẽ phát triển thành một cây rau rất đẹp.
Kinich:
Lại rau...
Mausau:
Vâng! Em sẽ cố gắng!
Mausau:
À nhưng mà, giấc mơ đó vẫn còn nửa sau. Đoạn sau đó thì không biết vì lý do gì, hình như em đã đánh nhau với ai đó...
Kachina:
Thật à? Ai vậy?
Mausau:
Ah... Hmm...
Mausau:
Hình như là... Hỏa Thần Mavuika.
Mavuika:
Đây cũng không phải mơ đâu. Quả thật chị đã đấu với Xbalanque một trận.
Đám Đông:
Hả?!
Mavuika:
Haha, tôi vốn định kể chuyện này sau mà... Nhắc đến đây, quả thật tôi vẫn còn một tin vui muốn chia sẻ với mọi người.
Mavuika:
Thật ra, hôm nay còn một vị quán quân khác. Tôi và ngài Xbalanque đều coi đối phương như đối thủ trải qua hàng ngàn năm, rồi đấu một trận hết mình.
Mavuika:
Cuối cùng, tôi đã chiến thắng khi chỉ còn một chút sức lực, đánh bại được vị anh hùng Xbalanque trong truyền thuyết.
Đám Đông:
Woaa!!
Iansan:
Thật không thể tin được, không ngờ cô lại thắng được ngài Xbalanque?!
Mavuika:
Những lời vừa rồi không hề dối trá, vì người bạn tốt nhất của chúng ta cũng ở đó. Cậu ấy là trọng tài, phán quyết mọi thứ vô cùng công bằng, phải vậy không?
Nhà Lữ Hành:
E hèm.
Nhà Lữ Hành:
Điều đó là thật. Tôi và Paimon đã tận mắt chứng kiến chiến thắng của Mavuika.
Đám Đông:
Thật tuyệt vời!
Đám Đông:
Đỉnh quá! Thật tuyệt vời!
Mualani:
Nâng ly lần nữa nào! Lần này là vì Hỏa Thần đại nhân!
Mavuika:
Rất tốt. Công nhận chiến thắng này, công nhận dũng khí này, hãy uống cạn ly rượu chiến thắng này nào!
Khán Giả Kích Động:
Hoan hô!
Mavuika:
Phù.
Paimon:
Cảm thấy hôm nay rất dài và phấn khích phải không?
Mavuika:
Đúng thế. Lâu rồi không trải qua một ngày dài như vậy, tôi đã làm được rất nhiều việc.
Mavuika:
Đương nhiên rồi.
Paimon:
Đúng rồi Mavuika, ban nãy Путешественник còn có chuyện muốn hỏi cô.
Mavuika:
Hmm?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đang nghĩ, cô đã chiến đấu với Xbalanque lâu như vậy...
Nhà Lữ Hành:
Có khoảnh khắc nào cảm thấy quá mệt mỏi, cảm thấy bản thân sắp thua không?
Mavuika:
...
Mavuika:
Không. Trong trận chiến sẽ không có khoảng trống, vậy nên... tôi chưa từng có cảm giác đó.
Nhà Lữ Hành:
(Hmm? Đây là điều mình nghe được lúc đó...)
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra Mavuika hiểu mình đang nghĩ gì?)
Mavuika:
Đêm còn dài lắm, cạn ly nào!