arrow_back 原神 任務
Hồi Ức Nhuốm Sắc Màu - Màn 3

Chân Tướng Thất Sắc Chiến


Ủy Thác Đến Tận Natlan
Bạn và Paimon tình cờ gặp một tiểu đội Fatui tại căn cứ của Chủ Nhân Gió Đêm và làm quen với chủ thuê của họ. Một ủy thác đến từ Fontaine đã tìm đến bạn...
Đến Chủ Nhân Gió Đêm
Paimon:
Ơ? Ở đây sao lại có người của Fatui vậy?
Paimon:
Cứ cảm thấy không yên tâm... Chúng ta qua đó xem thử họ đang làm gì nào.
Paimon:
Kể ra thì sao họ lại đến được đây vậy? Chỗ này là căn cứ của bộ tộc mà.
Paimon:
Ồ... Vậy số Fatui còn lại ở Natlan hiện nay chắc đều là thuộc hạ của Capitano nhỉ? Nói một cách nghiêm túc thì họ cũng được xem là tín đồ của một anh hùng Natlan đấy.
Paimon:
Nhưng phải thừa nhận rằng tôi vẫn có thành kiến với họ. Gặp được họ ở đây, cứ cảm thấy thật kỳ lạ... Phải hỏi rõ xem sao!
Chất vấn Fatui khả nghi
Paimon:
Khụ! Mấy người làm gì ở đây vậy?
???:
Hả? Chúng tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi, có gì thì đi mà hỏi chủ thuê nhé.
Paimon:
Thái độ gì thế này... Kể ra thì Fatui có nhận làm thuê sao?
???:
Khụ! Đây là Grudoc, được tôi thuê để phụ trách bảo vệ an toàn cho tôi ở Natlan. Xem ra anh ấy không giỏi giao tiếp ứng xử, khiến hai vị chê cười rồi.
???:
Vốn dĩ tôi muốn thuê người dân bản địa của Natlan, nhưng một vị tư tế đã giới thiệu Grudoc và đội của anh ấy cho tôi.
???:
Nghe nói dạo gần đây họ đang rảnh rỗi, khả năng chiến đấu cũng ổn, rất phù hợp với yêu cầu của tôi... Xem ra danh tiếng của Fatui ở Natlan cũng khá tốt.
Paimon:
Thì ra là vậy... À, anh là người Fontaine sao?
Montluson:
Tôi là Montluson, đến từ Fontaine, chủ yếu làm về xuất bản. Chẳng... chẳng lẽ hai vị đây chính là Nhà Lữ Hành và tinh linh đồng hành sao?
Paimon:
Anh biết chúng tôi à?
Montluson:
Nhà Lữ Hành tóc vàng, đồng đội lơ lửng tóc bạc... Không nhầm được đâu.
Montluson:
Sự tích mà hai vị để lại ở Fontaine đủ để tạo nên một bộ sách bán chạy rồi. Tôi làm xuất bản sao mà không nhận ra hai vị được chứ.
Paimon:
Chúng ta quả nhiên rất nổi tiếng đó 旅行者!
Montluson:
Vận may của tôi đúng là tốt thật! Nói ra có chút đường đột, nhưng thật ra vừa rồi tôi còn đang nghĩ phải đi đâu để tìm hai vị đó. Tôi có một chuyện muốn nhờ...
Paimon:
Sao có cảm giác như người ủy thác từ Fontaine đuổi theo đến tận Natlan nhỉ? Tự nhiên thấy hết vui...
Montluson:
Sau khi xong việc, chắc chắn tôi sẽ hậu tạ!
Paimon:
...À ừm, vị này cũng thẳng thắn đấy. Hay nghe thử xem anh ấy nói sao trước đã nhé?
Paimon:
Khụ... Vậy thì anh có yêu cầu gì?
Montluson:
Hai vị có quen biết Citlali không? Tôi muốn nhờ hai vị mời vị shaman vĩ đại đó đến giúp tôi một tay!
Paimon:
Hả... Với mức độ quen biết giữa chúng ta và Citlali, chắc khó mà nhờ cô ấy giúp đỡ người lạ lắm...
Nhà Lữ Hành:
Với tính cách của cô ấy thì khó mà tưởng tượng ra được...
Paimon:
Thật ra thì, cô ấy không thích giao thiệp với người lạ cho lắm...
Montluson:
Tôi đã nghe ngóng được điều này từ người trong bộ tộc Chủ Nhân Gió Đêm rồi. Họ nói là nếu phải tìm được một người có thể mời bà ấy ra, thì chỉ có thể là Nhà Lữ Hành tóc vàng.
Montluson:
Việc này chỉ có hai vị mới giúp được cho tôi thôi. Thù lao có thể tăng gấp đôi!
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
Tôi phải biết là có chuyện gì trước đã.
Paimon:
Đúng đó... Anh muốn nhờ Citlali giúp chuyện gì vậy? Ít ra thì chúng tôi cũng phải tìm hiểu trước đã.
Montluson:
Chuyện này nói ra khá dài dòng, liên quan đến lịch sử của Chủ Nhân Gió Đêm... Nên để người chuyên nghiệp nói rõ với hai vị thì hơn. Allier, làm phiền rồi.
Allier:
Đương nhiên là được rồi! Thường ngày rất ít người chịu nghe tôi nói những chuyện này... Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là nhà nghiên cứu đến từ Viện Khoa Học Fontaine, cứ gọi tôi Allier là được.
Allier:
Không giống với hầu hết các nhà nghiên cứu khác, tôi rất hứng thú với việc nghiên cứu di tích cổ đại, cho nên mới được mời tham gia vào đội của ngài Montluson.
Allier:
Không biết hai vị đã từng nghe qua sự tích về vị shaman tên Huitzilin trong truyền thuyết không?
Allier:
Dựa theo lịch sử Natlan hiện thu thập được, Huitzilin sống vào hơn hai trăm năm trước, thành thạo nhất về bí thuật liên quan đến màu sắc.
Allier:
Còn trong tất cả sự tích của bà ấy, thì nổi tiếng nhất chính là Thất Sắc Chiến huyền thoại.
Allier:
Truyền thuyết kể rằng đó là một trận chiến nổ ra do sự xâm chiếm của Vực Sâu. Trận chiến đó được xếp hạng rất cao về mức độ thảm khốc trong lịch sử chiến tranh Natlan.
Allier:
Điều kỳ diệu là, phía Natlan đã xoay chuyển tình thế trong tình huống cực kỳ bất lợi. Còn mấu chốt để giành chiến thắng, chính là một loại "màu sắc" mà Huitzilin tạo ra trên chiến trường.
Allier:
Truyền thuyết kể rằng, loại "màu sắc" này rất thần kỳ, nó vừa huyền ảo, lại vừa như có thật. Huitzilin đã sử dụng nó để tạo nên một mê cung lộng lẫy.
Allier:
Kẻ địch hung hăng đều bị nhốt trong mê cung đó không thoát ra được. Dưới sự chỉ dẫn của Huitzilin, các đồng đội đã nhân cơ hội phản công và giành được thắng lợi...
Montluson:
E hèm... Nói đại khái là được rồi, Nhà Lữ Hành cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đâu đúng không?
Montluson:
Câu chuyện vừa rồi chính là lý do tôi đến Natlan. Tôi thích sưu tầm câu chuyện lịch sử của những quốc gia khác, sau đó biên soạn thành sách rồi xuất bản. Loại sách như vậy thật ra bán được khá tốt.
Montluson:
Ban đầu khi nghe câu chuyện này, tôi đã muốn đưa nó vào trong tuyển tập truyện sắp xuất bản rồi, nhưng mà...
Montluson:
Dữ liệu lịch sử của Natlan không được chi tiết lắm. Người của tôi thậm chí còn không xác định được vị trí di tích chiến trường, cũng không tìm ra được chứng cứ nào khác để chứng minh Thất Sắc Chiến đã từng xảy ra.
Montluson:
Thậm chí một số người trong bộ tộc Chủ Nhân Gió Đêm cũng không công nhận tính chân thật của Thất Sắc Chiến, cảm thấy nó giống một truyền thuyết được biên soạn ra thôi.
Montluson:
Nếu vậy thì khó mà xuất bản được.
Paimon:
Ơ? Nếu chỉ là tuyển tập câu chuyện thôi thì đâu cần chứng minh nó từng xảy ra đâu nhỉ?
Montluson:
Lý do bán chạy của bộ sách này là vì nó "khôi phục lại lịch sử thực tế", nên đương nhiên phải có chứng cứ xác thực rồi.
Montluson:
Vì vậy tôi mới đến đây. Tôi nghe nói bộ tộc Chủ Nhân Gió Đêm có thói quen ghi chép lịch sử, nên muốn mượn tư liệu của họ để kiểm tra thử.
Montluson:
Nhưng Tế Đàn Obsidian gì đó còn không cho vào, xin phép cả ngày chỉ lấy được vài cuộn vải bình thường, thế thì nghiên cứu được gì chứ? Rõ ràng tôi có thể giúp họ tuyên truyền lịch sử mà...
Allier:
Theo nghiên cứu của tôi thì người dân Chủ Nhân Gió Đêm dùng cuộn vải để ghi chép lịch sử. Họ xem đó như vật thần thánh, nên đương nhiên không dễ dàng để người ngoài xem được rồi.
Allier:
Nhưng những cuộn vải đó thật sự chứa rất nhiều thông tin. Nếu có thể để tôi nghiên cứu kỹ thì...
Montluson:
Allier, không phải chúng ta đã bàn qua rồi sao? Nếu có cách tốt hơn thì đã không cần lãng phí thời gian ở đây nữa rồi.
Paimon:
Cách tốt hơn? Chẳng lẽ...
Montluson:
Ừm, hai vị chắc cũng biết Citlali là một vị shaman vĩ đại sống hơn hai trăm năm mà. Có nghĩa là bà ấy từng trải qua thời đại Thất Sắc Chiến!
Montluson:
Nếu có thể mời bà ấy ra để làm cố vấn thì chúng tôi không cần tư liệu lịch sử nữa.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Montluson:
Ý của hai vị như thế nào? Thù lao gấp đôi nữa cũng được!
Paimon:
Thực sự không phải chúng tôi không muốn giúp...
Paimon:
À, đúng rồi! Sứ mệnh mà thủ lĩnh Chủ Nhân Gió Đêm đã giao cho chúng ta có liên quan mật thiết đến Huitzilin nhỉ...
Paimon:
Biết đâu Thất Sắc Chiến có ẩn chứa manh mối mà chúng ta muốn điều tra thì sao!
Paimon:
Chúng tôi có thể giúp chuyện này, nhưng hãy để chúng tôi toàn quyền phụ trách việc giao tiếp với Citlali nhé.
Montluson:
Không thành vấn đề!
Đến nơi ở của Citlali
Montluson:
Đây chính là nơi ở của vị shaman vĩ đại đó sao? Cũng xa xôi quá đấy, những người trong bộ tộc chắc không lừa gạt chúng ta đâu nhỉ?
Paimon:
Nếu là Citlali thì sống ở nơi này cũng không có gì lạ.
Allier:
Graffiti trên tường là tác phẩm của vị shaman vĩ đại đó sao? Có lẽ liên quan đến văn hóa bộ tộc nhỉ! Nếu tôi có thể sao chép lại những hình ảnh graffiti này thì...
Montluson:
Allier, làm việc quan trọng trước đã. Như đã nói trước đó, mời hai vị giúp trao đổi, tôi và những người khác sẽ đợi ở đây.
Paimon:
Ừm, 旅行者, chúng ta đi gõ cửa nào! Hy vọng cô ấy không phải đang say...
Paimon:
Citlali, cô có nhà không? Tôi và 旅行者 có chút việc muốn nhờ cô giúp.
Paimon:
...Không có phản ứng, chẳng lẽ không có ở nhà sao?
Nhà Lữ Hành:
Thử cách xưng hô khác xem?
Paimon:
À, Bà Itztli có ở nhà không?
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một mùi rượu nồng nặc xộc đến.
Citlali:
Nhóc con, muốn tìm ta khiêu chiến thì phải hẹn trước...
Nhà Lữ Hành:
(Citlali thường ngày luôn ru rú trong nhà vậy sao?)
Citlali:
...旅行者!
Cửa nhà bị đóng sầm lại.
Bên trong có tiếng thu dọn đồ đạc...
Paimon:
...Xem ra chúng ta đến không đúng lúc lắm.
Citlali:
Khụ... Hai người còn ở đó không? Có thể vào rồi... Vào đi!
Paimon:
Cũng may chưa bị từ chối...
Nói chuyện với Citlali
Paimon:
Ồ... Đây chính là nơi ở của Citlali sao...
Citlali:
Biết ngay là không thể dọn xong trong chốc lát mà... Muốn chê bai thì cứ chê đi. Tôi là shaman vĩ đại của Chủ Nhân Gió Đêm, nên sẽ không quan tâm đến mấy việc nhà vô vị này đâu.
Citlali:
Những người luôn dọn dẹp sạch sẽ thì thường không thể trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết được.
Citlali:
Ngoài ra, tôi là nhìn thấu sự đời nên không để tâm, chứ không phải là ru rú trong nhà.
Paimon:
Hình như cô ấy rất bận tâm hình tượng của mình trong mắt chúng ta nhỉ?
Citlali:
À, trước đây tôi dùng phép thuật chia sẻ một phần khả năng cảm quan cho hai người... Bây giờ tác dụng phụ đó đã hết rồi chứ?
Citlali:
Vì trách nhiệm của shaman vĩ đại, tôi cần phải xác nhận lại.
Paimon:
Ý cô là việc nghe được suy nghĩ của nhau sao? Hết rồi hết rồi, đã qua lâu như vậy rồi, không cần lo về chuyện này nữa đâu.
Citlali:
Vậy tại sao tôi lại đột nhiên nghe được suy nghĩ của 旅行者 nhỉ...
Paimon:
Gì cơ?
Nhà Lữ Hành:
(Vậy là do nghe thấy đánh giá trong lòng mình sao? Citlali lẽ ra không nên bận tâm đến những điều này mới phải, dù gì cũng là "nhìn thấu sự đời không để tâm" mà...)
Citlali:
Tôi vẫn còn nghe thấy đấy!
Nhà Lữ Hành:
Nếu có gì mạo phạm thì cho tôi xin lỗi nhé...
Citlali:
Đừng nhiều lời nữa, tôi sẽ nghĩ cách xử lý. Chậc, trước đây cậu có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi, giờ đến lượt tôi nghe thấy suy nghĩ của cậu...
Citlali:
Chỉ là một loại phép thuật dùng để chia sẻ cảm quan thôi, rốt cuộc là thể chất gì mà lại sinh ra tác dụng phụ phức tạp như vậy chứ...?
Citlali:
Thôi bỏ đi. Nói xem hai người đến tìm tôi có việc gì nào.
Paimon:
À, chuyện là như vầy... Có một người ủy thác chúng tôi mời cô làm cố vấn. Họ muốn kiểm tra một số việc liên quan đến lịch sử Natlan.
Citlali:
Ủy thác cả vị anh hùng cứu Natlan đến mời tôi ư? Xem ra những người này hiểu rõ bà lão đây rất ghét chuyện phiền phức đấy nhỉ!
Paimon:
Họ trả thù lao ổn lắm đấy!
Citlali:
Tôi từ chối, tôi bận lắm.
Paimon:
Sao nhìn không giống đang bận chút nào vậy... Quả nhiên với mức độ quen thân của chúng ta vẫn không thể mời cô ấy ra mặt giúp người lạ được...
Nhà Lữ Hành:
Nếu đây cũng là thỉnh cầu của tôi thì sao?
Citlali:
Thỉnh cầu của cậu...
Paimon:
Đúng, không lâu trước đây chúng tôi đã được giao sứ mệnh giúp đỡ Chủ Nhân Gió Đêm chế tạo cuộn vải đặc biệt để ghi chép sự kiện lịch sử!
Citlali:
Hửm? Người được chọn lần này là hai người à?
Paimon:
Lúc đầu tôi và 旅行者 cũng rất bất ngờ, dù sao thì chúng tôi thậm chí còn không biết làm sao để dệt ra cuộn vải mà...
Paimon:
Nhưng với sự giúp đỡ của thủ lĩnh Biram thì việc này cũng đã có được chút tiến triển.
Paimon:
Tuy cuối cùng không thành công, nhưng chí ít thì chúng tôi đã biết được mấu chốt để dệt vải là phải có loại màu đặc biệt.
Paimon:
Sự kiện lịch sử mà những người đó muốn kiểm tra có liên quan đến màu sắc. Nếu Citlali ra mặt thì có lẽ cũng sẽ giúp được chúng tôi.
Citlali:
...
Paimon:
Citlali lại lộ ra biểu cảm đó rồi... Là do tôi chưa giải thích rõ sao?
Citlali:
Nên nói đây là tình tiết xoay chuyển hay là đã có điềm báo ẩn chứa từ trước nhỉ?
Paimon:
Hmm... Tôi không hiểu lắm, ý là cô vẫn từ chối à?
Citlali:
Tôi... tôi phải suy nghĩ cẩn thận...
Paimon:
Hình như có hy vọng rồi đó!
Bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp gáp...
Grudoc:
Này! Còn chưa bàn xong à? Được hay không thì cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời chứ!
Paimon:
Chuyện này... Không phải đã nói là để chúng tôi phụ trách việc trao đổi sao!
Citlali:
Chậc...
Paimon:
Citlali...
Citlali đẩy cửa bước ra, bạn và Paimon vội vàng đi theo.
Đuổi theo Citlali
Montluson:
Grudoc, người trả tiền là tôi! Đi cùng và chờ đợi là việc mà anh phải làm! Mau lùi xuống!
Grudoc:
Hiểu rồi.
Montluson:
Shaman vĩ đại vài trăm tuổi là đây sao? À ừm... Thật xin lỗi, làm phiền bà rồi. Đây là thuộc hạ được thuê tạm thời, đúng là khó quản lý mà.
Paimon:
Phù... May mà không chọc cho Citlali phải ra tay.
Montluson:
Nếu bà đã ra đây rồi, chi bằng chúng ta thử bàn bạc xem sao nhé...?
Citlali:
Có tìm hiểu xem Bà Itztli là người như thế nào không đấy? Tưởng rằng phối hợp tung hứng như vậy là lừa được ta sao?
Montluson:
Chuyện này...
Citlali:
Ta vốn không muốn bàn bạc gì cả. Vừa nãy đang chuẩn bị đưa ra quyết định trọng đại thì tên thuộc hạ thuê tạm này lại làm phiền đến ta.
Citlali:
Ta ra đây là để thông báo, nếu còn lần sau thì kết cục của mấy người sẽ còn thê thảm hơn cả tiểu thuyết kinh dị đấy.
Paimon:
Woa...
Citlali:
旅行者, chúng ta vào trong bàn tiếp nào.
Montluson:
Bà Itztli quả nhiên danh bất hư truyền, là tôi vô lễ rồi. Nhưng tôi thật không ngờ, ngay cả Thất Sắc Chiến cũng không thu hút được bà...
Citlali:
Các người muốn điều tra Thất Sắc Chiến sao?
Montluson:
Thì ra 旅行者 vẫn chưa nói đến chuyện này à?
Montluson:
Thật ra ngoài việc 旅行者 chịu giúp chúng tôi ra, thì tôi cảm thấy sự kiện này vốn rất quan trọng với bà, nên tôi tin là bà sẽ ra mặt.
Montluson:
Tôi nghe nói vị shaman vĩ đại tên Huitzilin đó từng là bạn cũ của bà, chắc hẳn bà biết rõ người này.
Montluson:
Nếu tôi có thể làm rõ những tranh cãi liên quan đến Thất Sắc Chiến, chứng minh được nó thực sự tồn tại, vậy thì tôi sẽ ghi chép thành sách rồi xuất bản, để cả Teyvat biết về truyền thuyết này.
Montluson:
Sự tích huy hoàng của người bạn cũ được lưu truyền lại qua lời kể của mình, đây là một việc tốt đẹp... Không biết ý của bà như thế nào?
Citlali:
Nếu như cậu muốn hoàn thành sứ mệnh thì... Được rồi, tôi sẽ giúp.
Montluson:
Vô cùng vinh hạnh...
Citlali:
Bớt đi, ta không định nhận ủy thác. Ta chỉ giúp 旅行者, các người chỉ là tiện thể hưởng lợi thôi.
Paimon:
Cuối cùng thì Citlali cũng đồng ý rồi...
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra tình bạn giữa mình và Citlali cũng có tác dụng. Dù gì thì cô ấy cũng không phải kiểu người tuyệt tình.)
Citlali:
Tôi khiến cậu cảm thấy tôi là người tuyệt tình từ khi nào vậy?
Montluson:
Không sao, không sao. Tôi luôn hợp tác cùng 旅行者 mà.
Montluson:
Xin hỏi bà đã từng trực tiếp trải qua Thất Sắc Chiến chưa? Bà có biết di tích chiến trường nằm ở đâu không? Bây giờ có còn tìm được một số di vật chứng minh rằng trận chiến đó đã từng xảy ra không?
Citlali:
Ồn quá...
Montluson:
À ừm...
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng muốn hỏi chuyện này đó.
Citlali:
Không có, không biết, không biết.
Montluson:
À...
Citlali:
Đúng là ta đã từng sống cùng thời đại với cô ấy, nhưng điều này không có nghĩa là ta đã trải qua tất cả những sự kiện liên quan. Ta chỉ sống lâu thôi, đâu phải là sách lịch sử.
Citlali:
Phương hướng điều tra thì mấy người cứ tự quyết đi, nếu liên quan đến những chỗ ta biết thì ta sẽ giúp giải đáp thắc mắc.
Montluson:
...Vậy thì tốt quá. Tuy bà không phải người trực tiếp trải qua, nhưng dù sao bà cũng từng sống trong thời đại đó. Ý kiến của bà chắc chắn rất có ích!
Montluson:
Allier, phương hướng điều tra cụ thể như thế nào?
Allier:
Kế hoạch của tôi à? Trước đây tôi điều tra được một số người chuyên phụ trách ghi chép lịch sử trong nội bộ Chủ Nhân Gió Đêm, chắc có thể hỏi thăm họ thử xem sao.
Montluson:
Vậy cứ điều tra theo hướng này trước đã!
Montluson:
旅行者, chúng ta chính thức hợp tác nhé? Dù gì thì tôi cũng chỉ có thể nhờ vào cậu mới mời được vị shaman vĩ đại này giúp đỡ thôi.
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.

Làm Phiền Rồi, Shaman Vĩ Đại!
Sau lời thỉnh cầu chân thành của bạn, Citlali cuối cùng cũng đồng ý ra mặt giúp đỡ. Nhưng điều khiến bạn bất ngờ là danh hiệu Bà Itztli dường như không chỉ mang lại sự hỗ trợ...
Cùng Citlali tham gia điều tra
Paimon:
Citlali trông như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình...
Citlali:
Đối với Thất Sắc Chiến thì tôi cũng chỉ từng nghe kể qua thôi. Điều tôi biết cũng chỉ như những người trong bộ tộc.
Paimon:
Sao lại thế được chứ?
Citlali:
Tôi không phải người chứng kiến trận chiến đó, và cô ấy cũng chưa từng kể với tôi, nên mọi chuyện là vậy đấy.
Paimon:
Nhưng nghe Montluson nói vị Huitzilin đó là bạn tốt của cô mà đúng không? Sao ngay cả sự tích của mình mà cũng không kể với cô vậy?
Citlali:
Bạn tốt? Nếu họ tìm hiểu thêm thì sẽ biết thời đó Huitzilin là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tôi.
Citlali:
Còn nhớ graffiti trên bức tường bên ngoài nhà tôi không? Đó không phải tác phẩm ngẫu hứng của tôi.
Citlali:
Shaman kế thừa từ dòng Huitzilin trước khi xuất sư đều phải hoàn thành một kỳ thi cực kỳ gian nan, đó chính là đánh bại tôi.
Citlali:
Những graffiti đầy khiêu khích đó, là chiến thư mà họ để lại.
Nhà Lữ Hành:
Còn có cả chuyện này à?
Citlali:
Đương nhiên, chưa từng có ai vượt qua phần thi đó cả.
Citlali:
Sau khi Huitzilin qua đời, các học trò của cô ấy chỉ đành sửa đổi chỉ tiêu kỳ thi. Bây giờ trở thành chỉ cần trụ được đủ lâu ở trước mặt tôi là được.
Nhà Lữ Hành:
Chỉ tiêu này đúng là nên sửa lại...
Citlali:
Với vai trò là đối thủ của tôi, thành tựu duy nhất mà cô ấy hơn tôi chính là thắng trong trận Thất Sắc Chiến. Tôi chắc chắn cô ấy đã dùng loại bí thuật đặc biệt nào đó.
Citlali:
Nếu vậy thì có giấu tôi cũng dễ hiểu. Dù gì nếu nói cho tôi biết thì tôi cũng sẽ học được ngay, vậy thì cô ấy đã mất đi lợi thế duy nhất của mình rồi...
Paimon:
Thì ra là vậy.
Citlali:
Những chuyện này đều không quan trọng. Trước đó tôi có nói rồi, lần này tôi ra mặt chủ yếu là để giúp hai người hoàn thành sứ mệnh thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Lẽ nào Citlali đang quan tâm đến mình sao?)
Citlali:
Cậu đừng có nghĩ lung tung... Chuyện này rất quan trọng với Chủ Nhân Gió Đêm. Tôi là shaman vĩ đại, nên đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Nếu shaman vĩ đại cũng có chút trách nhiệm với việc nhà thì tốt biết mấy...)
Citlali:
Gì cơ, bổn phận của shaman thì liên quan gì đến việc nhà chứ?
Nhà Lữ Hành:
(...)
Citlali:
Tại sao người để lộ suy nghĩ là cậu nhưng người ngại vẫn là tôi vậy...? Phải nghĩ cách xử lý loại tác dụng phụ này mới được.
Paimon:
Hì hì.
Montluson:
Shaman vĩ đại tôn kính, tôi gặp chút vấn đề rồi. Không biết bà có thể giúp tôi một chút không?
Nhà Lữ Hành:
Làm ơn nhé, shaman vĩ đại!
Citlali:
Được rồi...
Atihk:
Thất Sắc Chiến chắc chắn từng xảy ra, có một cuộn vải đã cung cấp manh mối rõ ràng. Huitzilin đã dùng loại màu sắc đặc biệt để tạo nên một mê cung mà nhốt kẻ địch lại!
Badru:
Đó đều là tưởng tượng của anh. Hình ảnh trên cuộn vải không chỉ có một cách lý giải như vậy. Màu sắc có thể tạo ra mê cung à? Điều này thật phi lý.
Atihk:
Huitzilin là một trong những shaman hàng đầu của thời đại đó. Chuyện này chắc chắn bà ấy làm được!
Badru:
Vấn đề lớn nhất nằm ở đây! Huitzilin có rất nhiều học trò, loại bí thuật mạnh mẽ như vậy chắc chắn phải được kế thừa.
Badru:
Nhưng tôi chưa từng nghe có vị shaman nào có thể dùng loại bí thuật đó cả!
Atihk:
Đương nhiên là vì muốn giữ bí mật rồi! Dù có sử dụng loại bí thuật này thì cũng không thể tùy tiện để cho người không liên quan nhìn thấy!
Badru:
Hừ!
Atihk:
Hừ!
Allier:
Hai vị đừng cãi nhau nữa. Tôi chỉ muốn hỏi xem có manh mối gì có thể chứng minh tính xác thực của Thất Sắc Chiến thôi mà?
Atihk:
Tính xác thực của Thất Sắc Chiến à? Tại sao phải chứng minh chuyện này?
Badru:
Xin lỗi, người trong bộ tộc chúng tôi quá cứng nhắc, nên quan niệm về lịch sử đã không theo kịp thời đại. Tôi khuyên các vị đừng điều tra nữa, e là càng điều tra thì truyền thuyết này càng có nhiều sơ hở.
Allier:
Xin đừng cãi nhau mà...
Paimon:
Thất Sắc Chiến có nhiều tranh cãi vậy sao?
Citlali:
Là ta không theo kịp thời đại sao? Trẻ con bây giờ lại cãi nhau vì những chuyện này à?
Montluson:
Cũng vì nghe thấy những tranh cãi này, nên tôi mới không dám ghi nhận câu chuyện về Thất Sắc Chiến đấy.
Montluson:
Bây giờ dù là bên đồng thuận hay bên phản đối cũng đều không thể cho tôi manh mối để tiếp tục điều tra... Tôi nên làm thế nào đây?
Citlali:
Huitzilin quả thực rất thích nhận học trò, điều này trái ngược hoàn toàn với tôi... Bí thuật cô ấy dùng trong Thất Sắc Chiến chắc chắn là kiệt tác tâm đắc của cô ấy, không có lý do gì không truyền lại.
Citlali:
Nhưng loại bí thuật có thể thắng cả trận chiến, quả thực sẽ bị những học trò của cô ấy xem như báu vật, không để người ngoài nhìn thấy.
Citlali:
Hay là bắt đầu từ những học trò của cô ấy đi. Chỉ cần xác nhận được thật sự có loại bí thuật này là sẽ suy luận ngược ra trận chiến đó.
Montluson:
Nhưng theo những gì tôi biết, phần lớn shaman kế thừa từ Huitzilin đều nắm vị trí cao trong Chủ Nhân Gió Đêm. E là những người ngoài như chúng tôi không thể tùy tiện gặp được...
Citlali:
Kể ra thì Tế Đàn Obsidian quả thực không phải là nơi người ngoài có thể đến. Nhưng nếu muốn ta đến đó thì...
Paimon:
Có vấn đề gì sao?
Citlali:
Học trò của Huitzilin đa số là tư tế. Họ thường ngày được mọi người tôn kính, nhưng cái giá phải trả là từ nhỏ đã nếm trải cảm giác thất bại dưới tay tôi.
Citlali:
Những người nắm giữ vị trí hiện tại là những người đã trụ lại đủ lâu trước khi tôi đánh bại họ.
Citlali:
Nếu tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt họ thì chỉ có cảnh tượng họ chạy tán loạn thôi... Chắc chẳng hỏi thăm được gì đâu.
Paimon:
Nghe thì đúng là có khả năng này thật...
Nhà Lữ Hành:
(Chạy tán loạn? Trông Citlali như kiểu đại ma vương nhỉ...)
Citlali:
Đấy là phép tu từ! Cậu đổi ngay hình tượng khác cho tôi!
Citlali:
Chỉ có cậu mới dám nói đùa kiểu này với tôi đấy... Thôi bỏ đi, đã hứa là giúp rồi thì tôi cứ thử xem sao. Có thất bại thì đừng trách tôi nhé.
Paimon:
Vậy các anh cứ đợi ở đây trước nhé!
Montluson:
Vất vả cho các vị rồi!
Đến Tế Đàn Obsidian
Citlali:
Vừa đúng lúc tế lễ sao?
Caholom:
Bà Itztli?!
Aywastin:
Sao bà ấy lại ở đây?
Besuci:
Là kẻ nhát gan nào ra chiến thư rồi mà không tới như đã hẹn sao?
Chogan:
Hay bà ấy đã quyết định đến tuyên bố thống trị Chủ Nhân Gió Đêm rồi?
Paimon:
Càng ngày càng lố nhỉ. Citlali trong mắt họ quả đúng là như đại ma vương vậy...
Caholom:
Dù thế nào thì chúng ta cũng phải thề chết bảo vệ sự tôn nghiêm của tư tế!
Citlali:
Nói thì hay lắm. Trong những tư tế đương nhiệm, rõ ràng số lần cháu thua ta là nhiều nhất đấy.
Caholom:
Cháu...
Citlali:
Ta đến để hỏi thăm một số chuyện...
Aywastin:
Là muốn thẩm vấn chúng cháu sao?
Besuci:
Chắc chắn là để tìm ra kẻ nào đó để lại graffiti mà không ngoan ngoãn đứng ra chịu trận đúng không?
Chogan:
Bây giờ chạy còn kịp không?
Nhà Lữ Hành:
Mọi người đừng sợ.
Paimon:
Đúng đó! Có anh hùng Natlan 旅行者 ở đây, Bà Itztli sẽ không nổi giận đâu.
Citlali:
Muốn nói sao cũng được...
Caholom:
Thì ra là 旅行者 và đồng đội tinh linh, vậy thì yên tâm hơn rồi... Xin hỏi có việc gì vậy?
Paimon:
Chuyện chúng tôi muốn hỏi có liên quan đến bí thuật được kế thừa từ Huitzilin...
Aywastin:
Chẳng lẽ là muốn xóa bỏ nền tảng của môn phái chúng ta sao?
Besuci:
Môn phái chúng ta đều tuân theo chỉ thị của người đi trước, không ngừng khiêu chiến với bà ấy. Không lẽ đã khiến bà ấy thấy chán ghét rồi sao?
Citlali:
Điểm này cũng không sai.
Chogan:
Để bảo vệ sự kế thừa của môn phái, chí ít cũng phải có một người trốn thoát!
Paimon:
Sao lại thành ra thế này rồi... Citlali, rốt cuộc cô đã để lại cho họ ám ảnh tâm lý nghiêm trọng cỡ nào vậy?
Nhà Lữ Hành:
(Dù từng thua Citlali thì cũng đâu cần phải sợ hãi như vậy? Citlali rõ ràng... đáng để kính mến như vậy mà.)
Citlali:
Này, đừng tưởng nói trong lòng là muốn nói gì thì nói nhé.
Citlali:
Vừa đọc tên Bà Itztli đây là có thể dọa khóc những kẻ phá phách rồi... Sẽ không ai có gan kính mến tôi đâu.
Nhà Lữ Hành:
(...Chắc tôi đủ gan dạ đấy.)
Citlali:
...Thôi mặc kệ sứ mệnh của cậu. Chúng ta nghiên cứu làm sao để loại bỏ tác dụng phụ này trước đi!
Caholom:
Thật xin lỗi! Nếu bà muốn kiểm tra xem bọn cháu có tư cách kế thừa những bí thuật này không, thì chúng cháu... chúng cháu sẽ không bỏ cuộc đâu!
Paimon:
Xem ra không thể hỏi thăm được gì rồi... 旅行者, giờ phải làm sao đây?
Nhà Lữ Hành:
Để tôi suy nghĩ một chút đã...
Trưởng Lão Tlapo:
!
Citlali:
Hửm? Đứa nhóc này...
Caholom:
Trưởng Lão Tlapo... Chúng tôi làm phiền ngài thiền định rồi, thật vô cùng hổ thẹn. Mong ngài thứ lỗi.
Trưởng Lão Tlapo:
...
Aywastin:
Vừa rồi, Trưởng Lão Tlapo vừa đưa ra một lời chỉ thị nào đó sao?
Besuci:
Tôi đã thử phân tích rồi. Nếu phải đúc kết thành một từ nào đó thì hình như là "bạn bè" nhỉ?
Chogan:
Ý của Trưởng Lão Tlapo, chẳng lẽ là muốn chúng ta đối đãi với Bà Itztli như bạn bè sao?
Caholom:
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng nhỉ?
Biram:
Các vị là tư tế của Chủ Nhân Gió Đêm thì sao có thể thất lễ như vậy chứ?
Caholom:
Thủ lĩnh...
Biram:
Không ngờ có ngày bà lại ghé thăm nơi này, hậu bối xin lỗi vì đã không tiếp đón từ xa.
Citlali:
...Ta cũng không muốn đến chỗ đông người vậy. Không nói lời khách sáo nữa, để ta nhanh chóng làm cho xong việc nào.
Biram:
Hậu bối hiểu rồi. Các vị đây là người kế thừa của phái Huitzilin, nên đã có nhiều mâu thuẫn với Bà Itztli, điều này tôi vô cùng thấu hiểu.
Biram:
Nhưng chỉ thị của Trưởng Lão Tlapo luôn cho chúng ta thấy hướng đi chính xác. Hy vọng các vị có thể tôn trọng lời khuyên đó.
Biram:
Vậy thì xin các vị đừng làm ồn, hãy yên lặng nghe Bà Itztli hỏi nào.
Paimon:
Phù... Cũng may có Trưởng Lão Tlapo và thủ lĩnh giúp đỡ.
Nói chuyện với Citlali
Paimon:
Xin chào, Trưởng Lão Tlapo!
Nhà Lữ Hành:
Đã lâu không gặp.
Trưởng Lão Tlapo:
!
Paimon:
Hình như khá vui khi gặp lại chúng ta đó!
Citlali:
Hai người nhận sứ mệnh từ đây sao?
Paimon:
Ừm, Trưởng Lão Tlapo đã ra chỉ thị cho chúng tôi!
Citlali:
Trưởng Lão Tlapo à... Tôi vẫn quen gọi nó là "Móng Vuốt Nhỏ" hơn.
Trưởng Lão Tlapo:
...
Citlali:
Bây giờ ngươi đã là Đại Trưởng Lão Iktomisaur rồi, đừng có làm nũng với ta như trước đây nữa. Uy nghiêm của ngươi rất quan trọng với Chủ Nhân Gió Đêm đấy.
Trưởng Lão Tlapo:
...
Paimon:
Ơ? Citlali và Trưởng Lão Tlapo quen thân nhau sao?
Citlali:
Hồi mới quen thì nó chỉ cao tầm này thôi. Khi đó nó là đồng đội Iktomisaur của Huitzilin, ngày nào cũng cùng cô ấy đến chỗ tôi nên dần dần thân nhau.
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ như mối quan hệ rất tốt đấy nhỉ.
Citlali:
Cô ấy đến hẹn đánh nhau. Nhưng Huitzilin quả thực luôn tự xưng là bạn của tôi. Người dám làm bạn với tôi khi đó, cũng chỉ có mình cô ấy thôi.
Paimon:
...Citlali sống lâu như vậy, chắc chắn bạn bè quen được sẽ ngày càng nhiều đúng không?
Citlali:
...Năm tháng cũng sẽ khiến bạn bè ngày một ít đi.
Paimon:
À ừm...
Citlali:
Vẫn nên nhanh chóng giải quyết chuyện chính đi. Thật ra tôi rất ghét ôn lại chuyện cũ.
Trưởng Lão Tlapo:
...
Citlali:
Hơn hai trăm năm rồi, ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ à, Móng Vuốt Nhỏ?
Trưởng Lão Tlapo:
...
Citlali:
Lần này ta vẫn chưa quyết định... Ngươi cũng nên trở về đi. Chúng ta đi thôi, 旅行者 và cả Paimon nữa.
Nói chuyện với Biram
Paimon:
Xin chào, Biram!
Nhà Lữ Hành:
Xin chào, Biram.
Paimon:
Tính ra thì, từ sau lần thất bại trước, chúng tôi còn chưa chính thức liên lạc với anh.
Biram:
Tôi rất cảm kích khi hai vị không quên sứ mệnh của mình.
Paimon:
Có một tin tốt đây! Chúng tôi lại phát hiện ra manh mối mới rồi.
Biram:
Xin cứ nói.
Paimon:
Chính là Thất Sắc Chiến đó!
Biram:
Trận chiến thành danh của Huitzilin sao? Đây quả thực là một hướng điều tra khả thi... Nhưng trận chiến đó đã xảy ra rất lâu về trước, muốn điều tra e là không mấy thuận lợi.
Paimon:
Quả thực có chút phiền phức, nhưng chúng tôi đã mời được Bà Itztli giúp đỡ rồi!
Biram:
Thì ra là vậy. Trước đây tôi cũng từng nghĩ đến việc mời bà ấy ra mặt, nhưng không được như mong đợi. Tôi mong hai vị nắm chắc cơ hội này.
Citlali:
Đừng than vãn nữa, các đời thủ lĩnh trước đó cũng không mời được ta đâu.
Biram:
Mong bà thông cảm, hậu bối không có ý than vãn, chỉ là cảm thấy mình chưa làm tròn chức trách thôi.
Citlali:
Nghe Paimon nói trước đây các người đã cùng tìm cách để làm loại vải đó à?
Biram:
Đây là chức trách của hậu bối.
Citlali:
Lắm chuyện! Rõ ràng lần nào cũng làm xong đúng hẹn mà, lãng phí thời gian như vậy để làm gì chứ?
Biram:
Thứ lỗi cho hậu bối nói thẳng, chuyện này liên quan đến lịch sử của toàn thể Natlan, được xem là ký ức của cả một dân tộc.
Biram:
Ký ức đối với Chủ Nhân Gió Đêm chúng ta thực sự rất thần thánh, tin chắc là bà cũng hiểu rõ hơn hậu bối. Chuyện quan trọng như vậy hậu bối không thể gửi gắm vào lời đồn vô căn cứ được.
Biram:
Bà Itztli, bà cũng là tư tế của Chủ Nhân Gió Đêm. Tuy bà chưa từng quan tâm đến những việc vặt thường ngày, nhưng hậu bối tin bà sẽ không tùy tiện trong những việc trọng đại thế này.
Citlali:
Đương nhiên là ta hiểu...
Nhà Lữ Hành:
Citlali có tâm sự gì sao?
Citlali:
Đúng là... Lần này thì cậu lại không thể nghe được suy nghĩ trong lòng tôi...
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ vì thủ lĩnh tự xưng là hậu bối, nên Citlali lo là mình sẽ trông già đi à?)
Citlali:
Không phải!
Paimon:
Hửm?
Citlali:
Điều này không quan trọng... Có tôi ở đây, hai người chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh, cậu nhóc Biram cũng đừng lo lắng lung tung nhé.
Biram:
Vậy hậu bối xin cảm ơn trước.
Thăm dò thông tin từ các tư tế
Caholom:
...
Caholom:
Cho nên bà muốn thử thách tư cách người kế thừa Huitzilin của chúng cháu sao?
Citlali:
Trước đây không phải đã thử thách qua rồi sao? Nếu là người thừa kế của cô ấy, thì bà đây cảm thấy mấy cháu còn chưa đủ trình.
Citlali:
Ta chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi, cứ ngoan ngoãn trả lời là được.
Caholom:
Được rồi... Bà hỏi đi.
Citlali:
Mấy đứa biết Thất Sắc Chiến chứ?
Caholom:
Đương nhiên rồi! Đó là trận chiến thành danh của Huitzilin, truyền thuyết bất hủ khắc ghi trong lịch sử của Chủ Nhân Gió Đêm!
Citlali:
Vậy mấy cháu có biết dạo này trong bộ tộc có vài người nghi ngờ tính chân thực của trận chiến không?
Aywastin:
Vài ngày trước đúng là cháu đã vô tình nghe thấy có người tranh luận về việc này...
Besuci:
Thật là đại nghịch bất đạo! Chuyện này mà cũng phải nghi ngờ sao?
Chogan:
Cũng không lạ, gần đây khách từ bên ngoài đến Natlan nhiều hơn trước. Có nhiều người trong tộc sau khi giao lưu với người ngoài thì đã nảy sinh ra những ý nghĩ kỳ lạ.
Chogan:
Dù sao thì người trải qua trận chiến đó đều đã trở về với Địa Mạch rồi. Bây giờ nghi ngờ tính chân thực của nó, quả thực cũng khó để phản bác.
Citlali:
Vậy thì tốt. Việc ta muốn hỏi có liên quan đến tính chân thực của Thất Sắc Chiến.
Caholom:
Chuyện này... Tuy bọn cháu đều biết bà từng là đối thủ của Huitzilin, nhưng cũng đâu đến mức phải nghi ngờ trận chiến thành danh của bà ấy chứ?
Citlali:
Cháu nghĩ Huitzilin cũng không chịu được thử thách giống mấy cháu sao?
Caholom:
Đương nhiên không phải vậy...
Citlali:
Vậy thì nghe ta kể cho hết. Trận chiến đó Huitzilin rất có thể đã dùng loại bí thuật mạnh mẽ nào đó để xoay chuyển cục diện. Tin chắc đó là kiệt tác tâm đắc của cô ấy.
Citlali:
Cô ấy chắc chắn muốn bí thuật này được lưu truyền. Cho nên, ai là người phụ trách kế thừa loại bí thuật này đây?
Caholom:
Cái này... Chúng cháu chưa từng nghe kể qua.
Citlali:
Đừng giấu nữa, các cháu tưởng bà đây đến học lỏm thật sao? Dù bà có biết bí thuật này hay không thì ở trước mặt bà đây mấy cháu cũng chỉ có thể chịu đòn mà thôi.
Caholom:
Điều này cháu đương nhiên không có ý kiến... Nhưng loại bí thuật xoay chuyển cả trận chiến như vậy chúng cháu thực sự chưa từng nghe kể.
Citlali:
Chậc, cô ấy bị sao vậy? Sao có thể để loại bí thuật này bị thất truyền vậy chứ?
Caholom:
Thật ra bí thuật mà bà ấy truyền lại cho hậu nhân khá phức tạp, không có ai học được hết toàn bộ... Thậm chí chỉ nắm bắt một phần nhỏ thôi cũng đã vô cùng gian nan rồi.
Caholom:
Không còn cách nào khác, bà ấy chỉ đành nhận thật nhiều học trò, chia học thức cả đời của mình ra thành nhiều phần nhỏ để truyền lại, vậy mới có thể duy trì sự kế thừa.
Caholom:
Cho nên dù chúng cháu đều là người đại diện cho phái Huitzilin, nhưng cũng không dám đảm bảo bí thuật mình nắm được là toàn bộ những gì bà ấy truyền lại.
Caholom:
Cháu nhớ có một nhánh gia tộc shaman kế thừa Huitzilin, rất nhiều năm trước đã bị suy tàn, cũng không còn tư cách tiếp tục làm tư tế nữa. Hay là bà tìm họ hỏi thử xem...
Paimon:
Nếu nhánh gia tộc shaman đó thật sự được truyền cho bí thuật mạnh như vậy thì sao có thể suy tàn được chứ?
Caholom:
Nhưng đây là manh mối khả dĩ nhất rồi.
Citlali:
...Cũng được. Đưa địa chỉ cho ta nào.
Caholom:
Để cháu đánh dấu trên bản đồ.
Citlali:
Nói thật thì tôi thấy hơi bi quan về lần điều tra này đấy.
Nhà Lữ Hành:
Citlali đã rất cố gắng rồi.
Citlali:
Vì cậu nói đây là thỉnh cầu của mình đấy! Đừng nói cậu không biết câu này có trọng lượng như thế nào nhé?
Hội hợp với nhóm của Montluson
Mọi người thuật lại những thông tin đã nghe ngóng được cho Montluson.
Montluson:
Có vẻ như việc chứng minh Thất Sắc Chiến thực sự xảy ra đã rất mong manh nhỉ?
Citlali:
Tình hình hiện tại là vậy đó.
Montluson:
...Ngay cả khi cuộc điều tra chứng minh truyền thuyết đó là sai, thì đó vẫn là một kết quả đáng giá.
Montluson:
Dù xuất phát điểm là kinh doanh, nhưng tôi cũng có một số mưu cầu cá nhân. Vì sự thật về lịch sử luôn thu hút tôi.
Allier:
Đây cũng là lý do tại sao tôi chọn đi theo ngài Montluson!
Citlali:
Bình tĩnh chút đã, tôi chỉ đang giải thích tình hình cho mấy người, chứ không hỏi ý kiến. Tôi không quan tâm nếu mấy người có muốn tiếp tục điều tra hay không.
Montluson:
Chuyện này...
Citlali:
旅行者, mục đích ban đầu của hai người đến tìm tôi giúp đỡ là để hoàn thành sứ mệnh làm ra loại vải đó phải không?
Citlali:
Việc điều tra Thất Sắc Chiến sẽ hữu ích cho vấn đề này, tôi hiểu. Nhưng theo kết quả của những lần hỏi thăm trước đó thì đây có lẽ là ngõ cụt rồi.
Citlali:
Nếu không muốn lãng phí thời gian thì hãy cân nhắc việc từ bỏ đi. Tôi sẽ giúp hai người nghĩ cách khác.
Montluson:
旅行者 thân mến, tôi sẽ trả thù lao như đã hứa, không thiếu một xu. Muốn tăng thêm nữa cũng được luôn!
Citlali:
Sao lại nói vậy?
Nhà Lữ Hành:
Vì có liên quan đến quá khứ của Huitzilin.
Paimon:
Ồ, tôi hiểu rồi! Trước đó chúng tôi nghe cô kể về chuyện của Huitzilin, tôi luôn cảm thấy giữa hai người có những nút thắt chưa được giải quyết.
Citlali:
Có... có sao?
Paimon:
Nhận là bạn bè của cô, nhưng lại cả ngày tìm cô đánh nhau... Đến sự tích vinh quang của mình cũng không kể cho cô nghe.
Paimon:
Nếu có thể tra rõ chuyện đằng sau Thất Sắc Chiến, có lẽ sẽ làm sáng tỏ một số nghi ngờ trong lòng cô đấy.
Citlali:
Nghi ngờ trong lòng tôi sao? Sau hai trăm năm thì cũng đã muộn rồi... Thôi vậy, nếu cậu muốn tiếp tục thì tôi cũng không phản đối.
Montluson:
Cảm ơn vì tin tốt này nhé!
Paimon:
Vậy chúng ta đến gia đình shaman kia hỏi thăm thử đi.
Tìm thành viên gia tộc shaman
Paimon:
Xin chào, anh có phải là Etchemin không?
Etchemin:
Là tôi đây... Hả? Là Bà Itztli?
Citlali:
Đứng dậy đi... Ở ngay chỗ đông người như vậy, người muốn trốn phải là ta mới đúng.
Etchemin:
Là cháu đã thất lễ... Từ đời ông của cháu thì gia đình đã từ bỏ việc đến chỗ bà để khiêu chiến rồi. Chắc cháu không có chỗ nào mạo phạm đến bà đâu nhỉ?
Paimon:
Ám ảnh tâm lý kéo từ đời tổ tiên đến đời con cháu sao?
Etchemin:
Lúc nhỏ tôi nghịch ngợm, ông tôi sẽ kể lại chuyện ông bị Bà Itztli đấm như thế nào... Tôi thỉnh thoảng gặp ác mộng vẫn sẽ nhớ lại...
Nhà Lữ Hành:
(Citlali trong ác mộng không biết sẽ trông như thế nào nhỉ...)
Citlali:
Đừng có tưởng tượng nữa! Không phải cậu muốn tiếp tục điều tra sao? Hỏi thăm trước đi, tôi đi tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi.
Paimon:
Làm phiền rồi, anh cũng là shaman kế thừa từ Huitzilin sao?
Etchemin:
Cũng không sai. Nhưng thật xấu hổ, nhánh của chúng tôi đã kết thúc kế thừa từ đời ông tôi rồi.
Etchemin:
Bí thuật mà tổ tiên tôi học được từ Huitzilin thật ra không nhiều, không đủ để xử lý công việc trong bộ tộc, nên từ đời ông tôi đã không còn đảm nhiệm chức vụ tư tế nữa.
Etchemin:
Nhưng sau khi trở thành dân thường, bậc trưởng bối của tôi thậm chí còn không thể dựa vào những bí thuật đó để kiếm sống, nên đã dần từ bỏ việc tu luyện...
Etchemin:
Đương nhiên cũng có thể là do tư chất của họ không đủ, không thể hiểu được sự huyền diệu của những bí thuật đó.
Etchemin:
Dù sao thì Huitzilin cũng là một thiên tài mà. Học trò của bà ấy không ai có thể hoàn toàn tái hiện lại sự tài hoa đó cả.
Paimon:
Vậy ít nhất anh cũng biết được bí thuật mà Huitzilin truyền lại nhỉ?
Etchemin:
Lúc nhỏ tôi từng nghe ông tôi kể qua, nhưng tôi hoàn toàn không biết cách sử dụng những bí thuật đó.
Paimon:
Vậy phiền anh nhớ lại thử... Trong số bí thuật mà Huitzilin truyền lại, có loại bí thuật mạnh mẽ nào có thể xoay chuyển trận chiến không?
Etchemin:
Bí thuật có thể xoay chuyển trận chiến sao? Hoàn toàn không có ấn tượng...
Etchemin:
Hơn nữa, trong số những học trò của Huitzilin thì tổ tiên tôi chỉ có tư chất bình thường. Dù thật sự có loại bí thuật này thì sao bà ấy lại truyền cho tổ tiên tôi được chứ?
Etchemin:
Hay các vị hỏi tư tế trong bộ tộc thử xem? Tổ tiên của họ là những người có tư chất tốt nhất trong số các học trò của Huitzilin đấy.
Paimon:
Chúng tôi vừa hỏi rồi... Vậy chẳng phải lại vòng ngược về sao?
Montluson:
Nói như vậy, xem ra đúng là không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Thất Sắc Chiến đã từng xảy ra... Allier, với những thông tin điều tra được thì có thể đưa ra kết luận chưa?
Allier:
Đều là lời kể của những người không đích thân chứng kiến, chỉ có thể viết thành một bài phỏng vấn thôi. Thứ này không có sức thuyết phục như luận văn khoa học đâu.
Montluson:
Vậy tôi thật không cam lòng...
Etchemin:
Mọi người đang điều tra về Thất Sắc Chiến sao?
Paimon:
Đúng vậy! Anh biết sao?
Etchemin:
Cũng không thể xem là biết rõ được. Gia tộc của tôi khá đặc biệt, ngoài bí thuật ra thì còn kế thừa nhiều câu chuyện do chính Huitzilin kể lại.
Etchemin:
Có lẽ điều này cũng chứng minh rằng tổ tiên của tôi đúng là không giỏi học hành. Bí thuật học không xong, nhưng nghe kể chuyện lại nghe rất tỉ mỉ...
Etchemin:
Đương nhiên thì Thất Sắc Chiến chính là câu chuyện đặc sắc nhất trong số đó.
Montluson:
Câu chuyện về Thất Sắc Chiến? Người của bộ tộc các anh chắc đều biết nhỉ? Chúng tôi cần những chứng cứ mang tính học thuật hơn.
Etchemin:
Tôi không rõ mọi người đang suy xét chuyện gì, cũng không biết có giúp được gì không! Nhưng phiên bản mà tôi nghe trưởng bối kể lại có chút khác biệt so với bản lưu truyền trong bộ tộc...
Paimon:
Thật sao?
Nhà Lữ Hành:
Kể rõ thử xem nhé?
Etchemin:
Có thể do phiên bản tôi nghe được là do Huitzilin đích thân kể lại, nên có thêm nhiều chi tiết so với bản được lưu truyền.
Etchemin:
Ví dụ như... Trong bản tôi nghe kể thì Thất Sắc Chiến xảy ra ở Hang Chicomostoc.
Montluson:
Đợi đã, vậy là anh có thể cho chúng tôi biết thông tin vị trí di tích trận chiến sao? Anh từng tới nơi này chưa?
Etchemin:
Tiếc là chưa...
Allier:
Ngài Montluson, trước khi xuất phát thì tôi đã xem kỹ bản đồ địa lý của Natlan rồi. Tôi nhớ là chưa gặp qua địa danh này.
Montluson:
Hmm... Xin hỏi là câu chuyện mà tổ tiên anh kể lại không có sự nhầm lẫn gì chứ?
Etchemin:
Không thể nào. Tổ tiên tôi tuy học hành không giỏi, nhưng về mảng nghe và kể chuyện thì lại vô cùng nghiêm túc.
Etchemin:
Nói theo cách của ông tôi... thì có một số thứ cần được truyền lại hơn cả bí thuật.
Montluson:
Nếu phiên bản do Huitzilin kể lại xuất hiện sai sót lớn như vậy, dường như càng chứng minh rằng Thất Sắc Chiến là được chắp nhặt mà ra....
Paimon:
Đúng vậy... Đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng đó.
Citlali:
Đợi đã, vừa rồi có nhắc đến Hang Chicomostoc đúng không?
Etchemin:
À ừm... Đúng vậy, bà có thắc mắc gì à?
Citlali:
Đã trải qua hơn hai trăm năm, không ngờ lại được nghe cái tên này.
Paimon:
Citlali đang nói gì vậy nhỉ?
Citlali:
Hang Chicomostoc này thật ra là Thung Lũng Sương Mù của ngày nay. Cái tên đó là từ hai trăm năm trước.
Allier:
Đó cũng là thời đại khi Huitzilin còn sống! Vậy thì... Ngài Montluson, chúng ta xác nhận được khu vực di tích chiến trường rồi!
Allier:
Chỉ cần tìm được di tích chiến trường thì chúng ta muốn bao nhiêu chứng cứ cũng có...
Montluson:
Haha... Cứ tưởng là hết hy vọng rồi! Đúng là shaman uyên bác vĩ đại, xin hãy cho phép tôi chuẩn bị cho bà một món quà cảm ơn.
Citlali:
Thật ồn ào... Đúng là ghét mấy người thích nói những lời xã giao thật.
Paimon:
À, Montluson là thương nhân sách mà nhỉ? Citlali hình như rất thích đọc tiểu thuyết đó, hay là anh tìm một số sách không còn xuất bản nữa để làm quà cảm ơn đi?
Citlali:
Thật sao?
Montluson:
Sách không còn xuất bản nữa à... Không thành vấn đề, bà thích đọc loại sách nào?
Citlali:
Nói đến giá trị sưu tầm thì trước tiên phải kể đến quyển "Chuyển Sinh Thành Raiden Shogun, Sau Đó Thiên Hạ Vô Địch" bản đầu tiên.
Citlali:
Bộ tiểu thuyết này là tác phẩm nổi tiếng đầu tiên của thể loại chuyển sinh, sau đó đã được tái bản nhiều lần. Nhưng lượng in của bản đầu tiên rất ít, cũng là bản có giá trị sưu tầm nhất.
Montluson:
Ồ...
Citlali:
Còn quyển "Làm Phiền Rồi Guuji Hồ Ly Của Ta" nữa. Đó là tác phẩm thử nghiệm xu hướng mới của Nhà Xuất Bản Yae.
Citlali:
Sau khi độc giả bắt đầu chán thể loại chuyển sinh thì bộ tiểu thuyết này xem như đã mở ra một xu hướng mới, lượng bán ra cũng luôn rất tốt.
Citlali:
Ta nhớ không lâu trước đây Nhà Xuất Bản Yae vừa tung phiên bản giới hạn của nó, nhưng ta không giành mua được. Ừm... Chính hai bộ này.
Montluson:
Vừa rồi bà nói nhanh quá... Hai bộ tiểu thuyết đó tên gì ấy nhỉ? Chuyển sinh... trở thành Guuji đại nhân à?
Citlali:
Hả? Hai bộ tiểu thuyết chỉ tính về thành tích thôi đã đứng đầu trong ngành rồi. Mấy người làm thương nhân sách mà sao cứ như mới nghe lần đầu vậy?
Montluson:
...Vì tôi là thương nhân sách của Fontaine, nên chỉ nghe qua về tiểu thuyết của Inazuma thôi, chứ không hiểu rõ như shaman vĩ đại đây.
Citlali:
Chậc... Nghiệp dư quá.
Montluson:
Hmm...
Montluson:
Thế thì tốt quá rồi! Không thể chậm trễ nữa, hay là chúng ta đến di tích chiến trường ngay nhé?
Allier:
Hiện chỉ có thể xác định khu vực đại khái, sau khi đến đó còn phải xác nhận thêm vị trí cụ thể của chiến trường xưa nữa.
Montluson:
Điều này chắc shaman vĩ đại sẽ có cách đúng không?
Citlali:
Xem lại giờ giấc đi, đã chiều tối rồi. Vào khoảng thời gian này ta đều có chuyện rất quan trọng, sao có thể thức khuya được chứ?
Montluson:
Chuyện này... 旅行者 thấy sao?
Montluson:
Vậy cũng được, vậy chúng tôi tìm chỗ ở trước đã. Ngày mai gặp nhau lúc mấy giờ vậy?
Paimon:
Anh ta đúng là sốt ruột thật...
Nhà Lữ Hành:
Citlali thấy sao?
Citlali:
Hmm... Vậy thì hẹn buổi trưa nhé.
Montluson:
Phải đợi tới trưa sao?
Citlali:
Shaman vĩ đại sau khi thức dậy sẽ còn nhiều chuyện quan trọng phải xử lý.
Nhà Lữ Hành:
(Chắc là ngủ đến trưa mới dậy đúng không?)
Citlali:
Đó là do buổi tối có nhiều chuyện quan trọng cần phải xử lý!
Montluson:
Nếu shaman vĩ đại đã nói thế... Vậy thì trưa mai chúng tôi sẽ đợi các vị ở ngã rẽ rời khỏi Chủ Nhân Gió Đêm nhé.
Etchemin:
Tôi làm phiền chút nhé... Không biết Bà Itztli có hài lòng với câu trả lời của tôi không nhỉ?
Paimon:
Ừm, đã giúp được chúng tôi nhiều lắm đó!
Etchemin:
Vậy thì tốt, không chọc giận Bà Itztli là may rồi...
Paimon:
Citlali có làm gì đáng sợ đâu nhỉ?
Etchemin:
Nói thật thì bình thường Bà Itztli ít khi qua lại với người trong bộ tộc, chúng tôi toàn biết về bà ấy qua đủ loại lời đồn thôi.
Etchemin:
Đó là một shaman mạnh mẽ đã sống hơn hai trăm năm. E là chỉ có những vị anh hùng Natlan như cậu mới không cảm nhận thấy sức ép từ bà ấy thôi nhỉ?
Paimon:
Citlali, hôm nay cô vất vả rồi!
Citlali:
Hiểu đạo lý đấy. Vậy thì cứ uống vài ly như lần trước nhé.
Paimon:
Nhưng rõ ràng trước đó cô nói là có việc quan trọng vào các buổi tối mà...
Citlali:
Việc quan trọng thì còn có thể là gì nữa chứ?
Paimon:
Nếu lối sống này đã kéo dài hơn hai trăm năm thì tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe của cô đấy...
Nhà Lữ Hành:
Chỗ cũ nhé?
Citlali:
Không, hôm nay tôi đã gặp quá nhiều người rồi... Tôi biết một nơi yên tĩnh đây. Chúng ta hãy mua đồ uống và mang đến đó nhé.
Citlali:
Ngoài ra, vừa hay có thể xử lý cái tác dụng phụ đó. Tôi không muốn bị người khác theo dõi khi sử dụng phép thuật.
Cùng Citlali lên khinh khí cầu
Paimon:
Woa, nơi này quả là một căn cứ bí mật đấy!
Citlali:
Thỉnh thoảng chán ở nhà rồi thì tôi sẽ ra ngoài cho khuây khỏa. Nhưng tôi không muốn đến nơi bị người khác nhìn thấy.
Citlali:
Dạo trước tôi có để một số đồ ăn vặt và rượu ở đây... May quá, không bị lũ Chim Mũ Giáo lấy hết.
Citlali:
...Trước tiên phải xử lý tác dụng phụ đã, đưa tay đây nào.
Nhà Lữ Hành:
Giống như lần trước sao?
Citlali:
Lần này sẽ cần nhiều thời gian hơn. Chắc là chỉ cần chia sẻ cảm quan một lần nữa rồi tách riêng ra hoàn toàn là được...
Citlali:
Ừm... Như vậy chắc là được rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
(Ở nơi khác sẽ không được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, nên Citlali mới thích đến nơi này nhỉ?)
Citlali:
Cũng không sai... Ơ? Tại sao tôi vẫn nghe thấy được vậy?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng không biết nữa...
Citlali:
Chẳng lẽ vẫn chưa tách triệt để sao? Hay chỉ dùng lòng bàn tay là không đủ... Cậu nhắm mắt lại trước đi!
Citlali:
(Làm đến vậy rồi thì chắc phải được chứ nhỉ? Thân là shaman vĩ đại mà chuyện này cũng không giải quyết được thì...)
Citlali:
Lần này chắc được rồi nhỉ?
Citlali:
Hả? Còn bây giờ thì sao?
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ... không còn nghe thấy nữa.
Citlali:
Xử lý theo cách này, sao tác dụng phụ lại bị đảo ngược và còn nghiêm trọng hơn vậy nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
(Ban nãy Citlali mới đưa trán vào đầu mình sao? Ấm áp thật...)
Citlali:
Đó là vì để tiện cho việc thi triển bí thuật... Chậc, quả nhiên tôi vẫn nghe thấy...
Citlali:
Mất đi tấm chắn tâm hồn, thì linh hồn con người sớm muộn cũng bị nhấn chìm trong biển cả ý thức, hoàn toàn đánh mất chính mình...
Paimon:
Nghiêm trọng vậy sao?
Citlali:
Do tôi đọc được trong tiểu thuyết đấy. Nếu nó xảy ra ở thế giới thật thì tôi cũng đồng ý với suy nghĩ này...
Paimon:
Chậc, hình như Citlali uống say rồi nói lung tung đúng không?
Citlali:
Dù sao thì, hôm nay cũng không thể xong được rồi...
Paimon:
Cũng không sao, chỉ là nghe thấy suy nghĩ của 旅行者 thôi mà. Nếu là tôi thì tôi sẽ cười nhạo khi nghe thấy cái gì đó lạ lùng đấy.
Citlali:
Thật ra tôi không giỏi ứng phó với loại tình huống này... Tôi không quen để lại ấn tượng quá thân thiết cho người khác.
Citlali:
Xin lỗi, tuy trước đây từng nói muốn làm bạn với hai người, nhưng hình như tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Citlali:
Tôi vẫn quen với vai trò Bà Itztli mà mọi người kính sợ hơn. Họ không dám lại gần, tôi cũng không cần giao lưu nhiều với họ.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao vậy?
Paimon:
Đúng thế, trước đây tôi thấy rất lạ, tại sao Citlali lại nhất định phải sống xa mọi người chứ? Rõ ràng cô có khả năng trở thành thủ lĩnh bộ tộc và được mọi người yêu mến mà...
Citlali:
Có lẽ vì tuổi thọ của tôi dài quá, nên quá trình quen biết người khác cũng giống như ngắm hoa vậy.
Citlali:
Ngẫu nhiên dừng chân, màu hoa thu hút tôi. Vài giọt nước tôi rắc xuống nó đều coi như báu vật, và đáp lại bằng hương thơm khi nở rộ...
Citlali:
Tuy nhiên, khi kết thúc thời kỳ ra hoa thì sẽ chẳng còn lại gì cả. Cành lá sẽ héo vào mùa khô hạn, dù có tưới nước bao lâu thì nó cũng sẽ không nở hoa nữa.
Citlali:
Dù năm sau mảnh đất này lại phủ đầy hoa, nhưng cũng sẽ không còn bông hoa mà tôi nhớ đến trước đây nữa rồi.
Citlali:
Thế đấy, hầu hết những người tôi biết đều sẽ rời xa như bông hoa đó.
Citlali:
Nếu tôi trở thành bạn bè với họ, thì sớm muộn gì những cuộc chia ly đó cũng sẽ lấn át ký ức của tôi, trở thành gánh nặng bóp nát tâm hồn.
Citlali:
Vì thế, tôi không thực sự muốn được ai quan tâm, như vậy tôi cũng không cần phải quan tâm đến bất cứ ai. Những điều hiện lên trong ký ức tôi tốt nhất nên là những người qua đường không quan trọng.
Paimon:
Citlali...
Citlali:
Cậu có sống lâu như tôi đâu, nên không cần lo lắng thật.
Citlali:
Gì cơ?
Citlali:
...Vậy thì cậu chắc cũng hiểu nhỉ? Những người bạn mà cậu quen rồi cũng sẽ qua đời thôi.
Nhà Lữ Hành:
Cho nên tôi mới phải ghi nhớ thật kỹ.
Citlali:
旅行者.
Nhà Lữ Hành:
(Tôi có một người bạn chỉ sống trong ký ức của tôi bây giờ. Thực ra, ký ức của tôi là bằng chứng duy nhất cho thấy cô ấy tồn tại.)
Nhà Lữ Hành:
(Cho nên đôi khi tôi nghĩ... Nếu mình có thể nhớ rõ từng người bạn của mình, thì có lẽ họ sẽ không thực sự mất đi.)
Nhà Lữ Hành:
(Mà là... bước vào thế giới ký ức mà tôi tạo nên.)
Nhà Lữ Hành:
(Chính vì thế, bạn bè mới phải lưu giữ những ký ức đẹp về nhau. Nếu Citlali chưa sẵn sàng, thì hãy để tôi nhớ về cô trước nhé.)
Citlali:
...
Paimon:
Citlali, cô sao thế?
Citlali:
Dù sao thì tác dụng phụ này cũng phải xử lý... Tôi không muốn nghe thấy cậu cứ phàn nàn về tôi trong lòng nữa...
Paimon:
Không lẽ cô đã say rồi sao... Uống ít thôi, không thì trưa mai lại không dậy được đấy...
Citlali:
Tôi không say... Những gì 旅行者 vừa nói... tôi đều nhớ hết rồi.
Citlali:
Tôi chỉ là... vẫn chưa biết phải trả lời thế nào thôi... Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó...
Paimon:
Tôi có ấn tượng về bộ dạng này của Citlali. Chắc không phải là cô ấy lại ngủ quên mất rồi đấy chứ?
Citlali:
...Không, không sao... Tôi... tự về nhà được...
Paimon:
Cô ấy đang nói mớ hay đang nói chuyện với chúng ta nhỉ? Ánh mắt cô ấy trông mơ hồ quá rồi.
Citlali:
Tạm biệt... Không cần tiễn đâu... Tôi muốn... suy nghĩ một mình...
Paimon:
Được rồi...

Di Tích Thất Sắc
Dưới sự giúp đỡ của Citlali, các bạn đã tìm được di tích của Thất Sắc Chiến. Thế nhưng, chân tướng chờ các bạn khám phá dường như còn nhiều hơn dự đoán...
Đến nơi hẹn sẵn
Paimon:
Đây hẳn là nơi hôm qua chúng ta đã hẹn gặp mặt nhỉ?
Paimon:
Không biết Citlali có đến kịp không. Hôm qua cô ấy uống nhiều như vậy, sợ là giờ vẫn chưa tỉnh ngủ mất...
Citlali:
E hèm!
Paimon:
Citlali!
Citlali:
Đừng làm như vừa gặp ma thế chứ... Uống rượu chỉ là thú tiêu khiển thông thường. Tôi từ lâu đã nắm được cách tiết chế rồi.
Nhà Lữ Hành:
(...)
Citlali:
Đừng nhớ lại dáng vẻ tối qua của tôi nữa... Tôi chỉ là vô tình mất bình tĩnh thôi. Dù sao thì tôi đã suy ngẫm rất nhiều sau khi về nhà, và tôi nghĩ có một điều mà hai người đã đúng.
Citlali:
Rất nhiều câu trả lời tôi mong muốn đều ẩn trong sự thật đằng sau Thất Sắc Chiến đó.
Paimon:
Cho nên cô mới đến sớm như thế hả...
Montluson:
旅行者, còn cả vị shaman vĩ đại nữa. Để mọi người đợi lâu rồi, chúng ta xuất phát luôn chứ?
Citlali:
Vị trí cụ thể của chiến trường cổ cứ để ta xác định, các người cứ đi theo là được rồi.
Montluson:
Đương nhiên rồi.
Đến khu vực di tích
Citlali dùng phép thuật xóa bỏ núi đá ở lối vào di tích.
Citlali:
Có lẽ là ở đây rồi.
Paimon:
Thì ra chiến trường cổ nằm trong đây à.
Allier:
Như vậy đúng là có thể giải thích được rất nhiều vấn đề học thuật đấy...
Montluson:
Không cần để ý đến những chi tiết vụn vặt này, chỉ cần có thể tiến vào chiến trường cổ là sẽ có đủ bằng chứng học thuật thôi.
Citlali:
旅行者, sẵn sàng rồi chứ?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta xuất phát nào!
Vào di tích Thất Sắc Chiến
Paimon:
Vực Sâu đã xâm nhập vào từ hang động như vậy sao?
Citlali:
Khi Vực Sâu bắt đầu ăn mòn Địa Mạch, sự xâm nhập của chúng đã lan tràn khắp nơi.
Montluson:
Tất cả vật phẩm ở đây đều có thể dùng để nghiên cứu phải không?
Citlali:
Ta chưa gật đầu, nên tốt nhất là mấy người đừng động vào thứ gì cả.
Allier:
Tôi cũng phản đối việc khảo cổ mang tính phá hoại...
Montluson:
...Tất nhiên là tôi sẽ lắng nghe các chuyên gia về vấn đề này rồi. Chúng ta tiếp tục đi nhé?
Vào sâu trong di tích
Allier:
Đây là vũ khí của người Natlan từ tất cả bộ tộc. Có vẻ như ở đây thực sự đã xảy ra một cuộc chiến có sự tham gia của cả quốc gia.
Montluson:
Chà, càng ngày càng gần với mô tả trong truyền thuyết rồi...
Montluson:
Nhưng điều này cũng chỉ có nghĩa là có một cuộc chiến từng xảy ra phải không? Về màu sắc hay mê cung gì đó thì hiện tại vẫn không thấy.
Paimon:
Có vẻ như anh thực sự muốn chứng minh rằng Thất Sắc Chiến đã thực sự xảy ra nhỉ.
Montluson:
Haha... Thì đây chính là ý định ban đầu của tôi khi đến Natlan mà.
Montluson:
Grudoc, cho người của anh đi tìm kiếm xung quanh đi. Chỉ tập trung ở một chỗ thì khó tránh khỏi sẽ bỏ sót gì đó. Tôi muốn đảm bảo chắc ăn hơn.
Grudoc:
Đảm bảo à? Cũng được.
Citlali:
Tất nhiên đây vẫn chưa phải là chiến trường thực sự, vội kết luận làm gì? Muốn điều tra thì cứ vào trong đi.
Phân tích cơ quan trong di tích
Paimon:
Xuyên qua rồi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là phép thuật màu sắc sao?
Citlali:
Rất gần với loại bí thuật mà Huitzilin có thể sử dụng.
Montluson:
Chỉ thế thôi sao? So với quy mô trong truyền thuyết thì còn thua xa.
Allier:
Nhưng đã là một phát hiện khảo cổ đáng kinh ngạc rồi!
Citlali:
Đừng nhiều lời ở đây nữa. Chắc sẽ có điều gì đó ở bên trong, phải tiếp tục đi vào thôi.
Tiếp tục tiến sâu vào trong
Paimon:
Sao đột nhiên lại... Đây là đâu thế?
Allier:
Nhìn kìa! Mê cung sắc màu!
Montluson:
Nó thực sự tồn tại...
Citlali:
Không gian này... Đây không phải hiện thực, mà là không gian của ký ức!
Paimon:
Hả?
Nhà Lữ Hành:
Là Vương Quốc Dạ Thần sao?
Citlali:
Không, về bản chất vẫn có sự khác biệt. Đây là không gian được tạo ra bằng ký ức, có thể coi là một loại mô phỏng.
???:
Chính xác đấy!
Citlali:
Huitzilin?
Paimon:
Sao cơ?
Citlali:
...Không, đó chỉ là dấu vết ý thức của cô ấy còn sót lại ở đây với tư cách là người sáng tạo thôi.
Huitzilin:
Các vị đồng bào, cho tôi hỏi vũ khí mạnh nhất của chúng ta dùng để chống lại Vực Sâu là gì. Theo tôi, đó là "ký ức".
Huitzilin:
Kẻ thù của chúng ta vì mất đi ký ức, mất đi tình yêu, mất đi trái tim, nên mới rơi xuống Vực Sâu, phải không?
Huitzilin:
Còn chúng ta có ký ức, cũng có sức mạnh mà chúng không có.
Huitzilin:
Để mọi người có thể sở hữu loại vũ khí mạnh mẽ này, tôi đã tìm được một thứ trung gian tuyệt vời. Đó chính là "màu sắc".
Huitzilin:
Ký ức càng được trân trọng, thì màu sắc sẽ càng tươi sáng. Còn khi ký ức sắp bị lãng quên, chúng sẽ bắt đầu phai màu. Vì vậy, màu sắc sẽ rất phù hợp với sức mạnh ký ức.
Huitzilin:
Dưới sự chỉ dẫn của những loại màu sắc rực rỡ, người có ký ức sẽ vượt qua mê cung này.
Huitzilin:
Còn kẻ địch không có ký ức sẽ mãi mãi không thể vượt qua bức tường trước mặt, và sẽ bị giam cầm ở đây.
Huitzilin:
Vì thế, hãy dũng cảm tiến về phía trước nhé!
Paimon:
Citlali thấy sao?
Citlali:
Hừm, một giáo trình ngu ngốc, giống như khi cô ấy dạy đám học trò ngốc nghếch đó vậy... Đi theo tôi nào.
Ra khỏi mê cung
Dưới sự giúp đỡ của Citlali, các bạn đã vượt qua mê cung do Huitzilin tạo ra.
Paimon:
Ra ngoài rồi... Chúng ta đã vượt qua được mê cung rồi nhỉ?
Citlali:
Đây là...
Paimon:
Đẹp quá... Hình như bên trong quả cầu này chính là mê cung vừa nãy sao?
Citlali:
Một phiên bản thu nhỏ của bản thiết kế, được làm từ loại thuốc nhuộm đặc biệt nào đó.
Montluson:
Loại màu sắc này...
Citlali:
Loại thuốc nhuộm này được điều chế đặc biệt bằng cách sử dụng bí thuật. Nó có thể kết hợp với sức mạnh ký ức để tạo nên một không gian mê cung như vừa rồi.
Citlali:
Không có sức mạnh của ký ức thì nó chỉ là một loại thuốc nhuộm. Tuy nhiên, ngay cả khi dùng làm thuốc nhuộm thì màu sắc rực rỡ của nó cũng khá hiếm.
Citlali:
Có thể nói, nếu muốn chứng minh sự chân thực của Thất Sắc Chiến thì đó là bằng chứng trực tiếp nhất.
Paimon:
Đúng là Citlali học sâu hiểu rộng.
Montluson:
Xin lỗi, tôi có thể đến gần hơn để xem không? Suy cho cùng thì đây cũng là bằng chứng quan trọng của Thất Sắc Chiến mà...
Citlali:
Từ chối.
Grudoc bỗng lao về phía quả cầu, nhưng lại bị bạn vung kiếm chặn lại.
Paimon:
...Các người muốn làm gì thế hả?
Citlali:
Nếu có thể để ý đến lời nhắc nhở của ta thì chúng ta vẫn xem như khá ăn ý.
Montluson:
Đáng ghét... Đây là đang đề phòng tôi đấy à?
Citlali:
Tự nhận là thương nhân bán sách mà lại chưa từng nghe nói đến tác phẩm bom tấn như "Chuyển Sinh Thành Raiden Shogun, Sau Đó Thiên Hạ Vô Địch" à? Thành tích kinh doanh của nó không chỉ giới hạn ở Inazuma thôi đâu.
Citlali:
Ta đã đoán là ngươi có vấn đề, nhưng không ngờ vấn đề lại lớn đến thế.
Allier:
Ngài Montluson, nghiên cứu của chúng ta chỉ cần chụp một vài bức ảnh là được mà, không cần phải tranh giành văn vật đâu. Nếu như bị hư hại thì nguy to đấy!
Montluson:
Im đi, tôi không quan tâm đến những tạo vật của bộ tộc ngu muội này, tiêu diệt nó sẽ càng có lợi hơn!
Paimon:
Phá hỏng nó rồi thì anh định dùng cái gì để chứng minh tính chân thực của Thất Sắc Chiến chứ?
Montluson:
Điều gì sẽ xảy ra nếu ý định ban đầu của tôi là phủ nhận tính chân thực của nó nhỉ?
Paimon:
Gì cơ?
Montluson:
Hừm, nếu không tự xưng là thương nhân bán sách và tuyên truyền lịch sử... Thì người trong tộc các người làm sao cung cấp thông tin cho tôi chứ.
Montluson:
Tôi không phải một thương nhân bán sách xấu xa, tôi là người có cơ hội thành lập doanh nghiệp in ấn lớn nhất ở Teyvat.
Montluson:
Tuy nhiên, màu sắc rực rỡ trong quả cầu đó... Chính vì nó mà kế hoạch kinh doanh của tôi đã bị phá hủy...
Otila:
Chúng tôi đã nhận được các tố cáo liên quan, quảng cáo mà anh đăng trên báo bị nghi ngờ là sai sự thật. Theo luật Fontaine thì nó phải bị gỡ bỏ.
Montluson:
Sao lại thế được? Đúng như quảng cáo đã nói, loại thuốc nhuộm này là một sản phẩm sáng tạo chưa từng có, hiệu ứng màu sắc của nó là vô địch trên thế giới mà!
Otila:
Không phải là "chưa từng có" hay "vô địch trên thế giới". Người tố cáo nói là cô ấy đã từng thấy những loại vải được nhuộm với màu sắc tương tự ở Natlan.
Otila:
Nói đúng ra thì thuốc nhuộm của Natlan còn thần kỳ hơn ấy. Nghe nói đó là loại thuốc nhuộm đã tồn tại từ hàng trăm năm trước rồi.
Montluson:
Làm sao có thể chứ? Công nghệ sản xuất ra loại thuốc nhuộm này chứa đựng tâm huyết cả đời của tôi, không thể nào là sản phẩm lạc hậu mấy trăm năm được!
Otila:
Ngài cứ bình tĩnh đã...
Montluson:
Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh... Tôi đảm bảo loại thuốc nhuộm này sẽ bán chạy và mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho Fontaine, miễn là được quảng bá rộng rãi.
Montluson:
Ngành xuất bản ở Fontaine chúng ta rất phát triển. Tại sao không dùng báo chí để truyền bá khắp Teyvat rằng loại thuốc nhuộm này là do người Fontaine đi tiên phong sáng chế ra chứ?
Montluson:
Không cần phải lo về những phản đối mà người Natlan có thể đưa ra. Làm sao một nơi lạc hậu như vậy lại có thể sản xuất ra những sản phẩm tiên tiến như thế chứ? Sẽ chẳng mấy ai tin họ đâu.
Otila:
Sao có thể như vậy chứ? Điều này hoàn toàn vi phạm các quy định về quảng cáo của pháp luật Fontaine, không được đâu!
Montluson:
Đợi chút đã... Nếu quảng cáo này được phép đăng trên báo, lợi nhuận sau này cũng sẽ không thiếu phần cô đâu.
Otila:
Định hối lộ tôi đấy à? Không được đâu, tôi sẽ đi báo cáo với ngài Neuvillette.
Montluson:
Hmm...
Montluson:
Chỉ cần được quảng bá hẳn hoi, thì sản phẩm mà tôi nghiên cứu sẽ gây tiếng vang lớn và bán rất chạy! Để tôi trở thành đầu tàu trong ngành in ấn!
Montluson:
Nhưng bây giờ, sản phẩm của tôi chỉ có thể là hàng nhái kém chất lượng, lạc hậu mấy trăm năm. Chẳng ai sẵn sàng trả tiền sau khi nghe vậy cả, kể cả khi sản phẩm đó thực sự xuất sắc.
Montluson:
Hừ! Tôi còn lâu mới thừa nhận rằng người Natlan lạc hậu ngu muội đã nghiên cứu ra loại thuốc nhuộm này trước tôi hai trăm năm đấy. Tôi tuyệt đối không thừa nhận điều đó!
Citlali:
Sự thật sẽ luôn có sức nặng mà.
Montluson:
Hmm, thế cũng còn phụ thuộc vào người định nghĩa "sự thật" nữa. Tôi xuất thân từ ngành in ấn, việc chuyển sang làm thương nhân bán sách cũng dễ dàng thôi.
Montluson:
Chỉ cần tôi phá hủy quả cầu này rồi xuất bản "báo cáo điều tra" được viết cẩn thận trên khắp Teyvat này, thì cái gọi là "sự thật" sẽ chỉ còn là lời nói một chiều của các người thôi.
Montluson:
Một khi những gì tôi công bố trở thành "sự thật" được chấp nhận rộng rãi, thì ai có thể buộc tội tôi về việc quảng cáo sai sự thật nữa chứ?
Paimon:
Đáng ghét... Lúc trước anh còn nói gì mà tái hiện lại lịch sử nữa chứ!
Montluson:
Đâu có nói láo đâu. Tôi sẽ tiếp tục quảng bá nó như thế. Tốt nhất là nên truyền bá nó để mọi người ở Teyvat cũng nghĩ như vậy!
Montluson:
Ồ? Một anh hùng Natlan không phải là người Natlan, và một shaman vĩ đại bị đồn là thờ ơ với mọi chuyện trong bộ tộc sao?
Montluson:
Từ góc độ lợi ích, có vẻ như mấy người không cần phải đối đầu với tôi nhỉ.
Paimon:
Ăn nói lung tung!
Citlali:
Nếu đã hỏi thăm tin đồn về ta, vậy thì sao không hiểu hậu quả của việc chọc giận ta chứ?
Montluson:
Tất nhiên tôi biết Bà Itztli đáng sợ đến mức nào. Nhưng như tôi vừa nói rồi đấy, chúng ta không có xung đột lợi ích.
Montluson:
Ngay từ đầu, tôi đã đoán là bà sẽ chấp nhận lời mời, bởi vì tôi biết bà và Huitzilin là đối thủ của nhau.
Montluson:
Bà đã sống hơn hai trăm năm, xét về thực lực thì chắc chắn hơn được Huitzilin, nhưng danh tiếng thì luôn bị bỏ xa. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi.
Montluson:
Tôi được ngành in ấn hậu thuẫn, có khả năng phát hành bất kỳ cuốn sách nào ở khắp Teyvat. Khi đó, mọi người sẽ biết đến lịch sử này qua cuốn sách tôi xuất bản.
Montluson:
Trong phiên bản mà họ đọc, Thất Sắc Chiến có lẽ đã không xảy ra, và người nổi tiếng nhất có thể là bà!
Citlali:
Đó không phải là lịch sử thật sự.
Montluson:
Xem ra việc đàm phán đã thất bại... Hừ, tôi mặc kệ lịch sử của các người thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của tôi là được!
Citlali:
Thật lằng nhằng... Trước khi giao ngươi cho bộ tộc thì phải để ngươi ăn trận đòn trước đã.
Grudoc:
Theo hợp đồng thì tôi phải ra tay tiêu trừ tai họa rồi.
Montluson:
Đúng rồi, phải làm cho xứng đáng với số tiền tôi đã bỏ ra đi!
Paimon:
Này, các người là thuộc hạ của Capitano mà, sao lại giúp đỡ kẻ xấu làm xáo trộn lịch sử Natlan rồi?
Grudoc:
Thuộc hạ của Capitano? Có vẻ như mấy người thực sự tin vào những lời mà chủ thuê dùng để giúp tôi cải trang nhỉ.
Grudoc:
Chúng tôi tập trung lại vì tiền và chạy khắp nơi để đòi nợ. Chúng tôi phục vụ lợi ích của Pantalone, cúi đầu trước sự giàu có của ngài ấy.
Paimon:
Pantalone?
Montluson:
Haha, họ không quan tâm đến Capitano. Họ làm việc cho một Quan Chấp Hành khác của Fatui là Pantalone!
Grudoc:
Anh ta có thể trở thành một gã khổng lồ trong ngành in ấn, khoét một lỗ hổng trong hệ thống kinh tế của Fontaine. Điều này phù hợp với lợi ích của Pantalone.
Paimon:
Thì ra ngay từ đầu chúng ta đã bị lừa!
Citlali:
Ta không quan tâm chủ của mấy người là ai. Nếu muốn ăn đòn thì ta cũng không cản.
Ngăn chặn nhóm của Montluson
Bạn đã đánh bại Grudoc và tiểu đội của hắn.
Paimon:
Hừm, có đại anh hùng Natlan và Bà Itztli ở đây, cho dù Pantalone có đích thân ra mặt thì cũng vậy thôi!
Grudoc:
Khụ... Sức mạnh của nhân vật 旅行者 này sao đột nhiên lại tăng lên vậy? Xem ra đám người đi theo Capitano không kịp cập nhật tình báo rồi...
Grudoc:
Không ổn, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ mất nhiều hơn được... Đành xin thứ lỗi thôi.
Montluson:
Này! Chúng ta đã ký hợp đồng rồi đó, do Pantalone đích thân ký mà!
Grudoc:
Đây chính là điểm mà tôi ngưỡng mộ ngài ấy. Dù là một người kinh doanh lão luyện như anh mà cũng không thể thoát khỏi cái bẫy trong hợp đồng.
Grudoc:
Về nhà đọc kỹ lại đi, tôi chỉ kích hoạt điều khoản miễn trừ trách nhiệm đặc biệt thôi.
Montluson:
Anh...
Grudoc:
Những nghĩa vụ khác trong hợp đồng tôi đã thực hiện rất chu đáo rồi. Ví dụ như bố trí thuốc nổ trên đường vào đây theo lời dặn dò, đảm bảo uy lực của nó đủ để phá hủy nơi này.
Grudoc:
À, để an toàn hơn, số thuốc nổ đó đều được cài thiết bị hẹn giờ. Giờ chắc cũng sắp đến lúc rồi...
Paimon:
Gì cơ? Ở đây sắp nổ tung á?
Montluson:
Phải ra ngoài rồi mới kích nổ chứ! Muốn chôn tôi ở đây luôn sao?
Grudoc:
Vậy thì còn phải xem anh chạy nhanh đến mức nào nữa. Tôi cáo từ trước đây!
Citlali:
Tưởng muốn đi là đi sao? 旅行者, bắt họ lại trước đã rồi mới rút lui!
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Grudoc:
Mình không thể trở thành công cụ liên đới đến ngài ấy. Phải dùng đến phương án dự phòng rồi...
Citlali:
Hắn ta định...
Grudoc đánh liều rút ngọn thương còn sót lại trong di tích ném về phía quả cầu...
Thảo luận đối sách với Paimon
Paimon:
Hả? Đây là đâu... Lại quay về mê cung đó nữa à? Nhưng xung quanh thì khác rồi... Cái tên Fatui đó đã giở trò gì vậy nhỉ?
Paimon:
Có lý, Citlali hẳn là biết cách thoát ra. Vậy thì nhanh lên. Nếu bên ngoài sụp đổ thì có thể chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra được mất!
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy sẽ ở đâu được nhỉ?
Paimon:
Đúng nhỉ... Citlali!
Paimon:
Các phương pháp thông thường dường như không có tác dụng gì lắm... Nên làm gì bây giờ?
Paimon:
Màu sắc? Ý là thứ nhìn thấy trên tấm vải đó sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây thế...
Nhà Lữ Hành:
Không còn thời gian suy nghĩ nữa.
Paimon:
Ừm... Tôi sẽ đi cùng!
Tìm cách phá vỡ cục diện
Citlali:
Sao cái tên đó dám làm vậy chứ? Nếu bí thuật này không được kích hoạt đúng cách thì...
???:
Những người mà nó ảnh hưởng không thể đi vào không gian ký ức được tạo ra, mà sẽ bị mắc kẹt trong một không gian tạm thời như vậy.
???:
Nếu không kịp thời thoát ra thì gần như là đồng quy vu tận. Nhưng cũng coi như là cách ứng phó khẩn cấp trong tình huống tuyệt vọng nhất rồi.
Citlali:
...Hừm, tôi biết. Mảnh ký ức còn sót lại như vầy sẽ không chỉ lặp lại các chỉ dẫn ngốc nghếch, mà cũng sẽ tự có ý thức, phải không?
Huitzilin:
Cảm ơn lời khen. Đã lâu không gặp rồi, bạn của tôi.
Citlali:
Bây giờ không còn thời gian để ôn lại chuyện cũ nữa, hang động bên ngoài sắp sập rồi. Tôi biết dòng thời gian trong này khác với bên ngoài, nhưng nó sẽ không kéo dài được lâu.
Citlali:
Cô có thể giúp chúng tôi ra ngoài không?
Huitzilin:
Cô vẫn chưa hiểu sao, Citlali... Tôi bây giờ chỉ là một mảnh ký ức thôi, e là không thể làm gì được đâu.
Citlali:
Ý cô là sao? Loại không gian này có thể điều khiển được đúng không? Tôi nhớ cấu trúc lối ra của mê cung... Nếu tạo được một lối ra ở đây thì tôi sẽ thoát được.
Citlali:
Chỉ cần cô chỉ tôi cách tạo ra loại không gian này là được.
Huitzilin:
Mê cung mà cô nhìn thấy lúc trước, thực ra là do tôi dùng ký ức của rất nhiều chiến binh Natlan để tạo ra.
Huitzilin:
Khi ấn tượng mà mọi người để lại trong ký ức của nhau đủ sâu sắc, thì ký ức của họ sẽ tạo ra một mối liên hệ.
Huitzilin:
Với những chiến binh cùng vào sinh ra tử, mối liên hệ này sẽ vô cùng mạnh mẽ.
Huitzilin:
Tôi đã dùng mối liên hệ đó làm kim chỉ, dùng màu sắc đặc biệt làm vải để dệt nên mê cung này.
Huitzilin:
Nếu chỉ đơn giản là kết hợp màu sắc này với một phần ký ức cô lập, thì sẽ trở thành tình huống như bây giờ đây.
Huitzilin:
Cô bị nhốt trong không gian do ký ức của mình và màu sắc tạo nên. Hơn nữa không thể tiến hành thay đổi hoặc xây dựng bất cứ thứ gì bên trong nó.
Huitzilin:
Bởi vì ở đây không có mối liên hệ.
Citlali:
...Hừ, đây là sự trừng phạt dành cho tôi sao? Xem ra hai trăm năm nay tôi thật sự không nhớ rõ bất kỳ ai.
Huitzilin:
Ít ra cô còn nhớ tới tôi, nên mảnh ký ức của tôi mới xuất hiện ở không gian này.
Citlali:
Thì là do ngày nào cô cũng hẹn đánh nhau với tôi đấy... Đáng tiếc là cô đã qua đời rồi, mà như cô vừa nói đấy thôi, chỉ dựa vào một mảnh ký ức thì không thể tạo ra "mối liên hệ" đó được.
Huitzilin:
Citlali...
Citlali:
Nhưng đã có cơ hội nói chuyện với nhau lần nữa, thì tôi cần một câu trả lời.
Citlali:
Tại sao cô lại không truyền dạy bí thuật này cho học trò của mình? Mà lại dạy cho tôi... Dạy cho đối thủ cạnh tranh chưa từng thắng được?
Huitzilin:
...Quả nhiên cô vẫn nhận ra.
Citlali:
Tôi nhớ lại cảnh tượng đã thấy trong mê cung, rồi liên hệ với những gì cô vừa nói... Tôi rất chắc chắn loại bí thuật này về bản chất chính là loại cô từng dạy.
Citlali:
Cô thậm chí còn không khoe rằng cô từng dùng nó để thắng một trận chiến, còn mô tả nó như là một trò chơi với màu sắc nữa.
Citlali:
Việc tôi đến đây, thì ra là điềm báo ẩn chứa từ trước... Nhưng tôi không hài lòng với sự sắp xếp này.
Huitzilin:
Citlali, sau khi học được bí thuật này, cô sẽ nhìn thấy một loại "màu sắc" đặc biệt, đúng không?
Citlali:
Ý cô là...
Huitzilin:
Màu sắc đó chính là cốt lõi của bí thuật này, nhưng nó không phải là tạo vật của tôi, mà là thứ tôi tìm thấy trong tác phẩm của tổ tiên.
Huitzilin:
Cụ thể thì nó có thể được coi là "màu sắc của ký ức".
Huitzilin:
Quá trình truyền thụ bí thuật này, thật ra chính là quá trình dùng màu sắc để nhuộm màu ký ức của người khác.
Huitzilin:
Đúng là bí thuật có sức mạnh để quyết định chiến thắng. Nhưng theo tôi, khả năng tô màu cho ký ức của ai đó mới là giá trị thực sự.
Huitzilin:
Citlali, cuộc đời của cô dài hơn tôi rất nhiều. Nếu những khoảnh khắc đó chỉ để lại một khoảng trống trong ký ức, thì tôi, với tư cách là bạn bè sẽ rất đau lòng.
Huitzilin:
Vì thế, tôi muốn để lại một vài màu sắc trong ký ức của cô...
Citlali:
...Màu sắc của cô.
Huitzilin:
Sẽ có một ngày, cô cũng muốn để lại màu sắc của mình trong ký ức ai đó. Đến lúc đó cô sẽ hiểu quyết định của tôi.
Citlali:
Tôi...
Citlali nhớ lại những lời bạn từng nói...
(...Nếu Citlali chưa sẵn sàng, thì hãy để tôi nhớ về cô trước nhé.)
Citlali:
...Không thể bị nhốt ở đây nữa, tôi phải thoát thân trước mới có thể cứu được họ.
Huitzilin:
Citlali, cô đang...
Citlali:
Giờ tôi đã hiểu bản chất của bí thuật này rồi. Nếu đã không thể tạo ra lối ra bình thường, thì cứ tách rời màu sắc này khỏi ký ức của tôi!
Huitzilin:
Nếu như vậy, sẽ có rủi ro mất đi một phần ký ức!
Citlali:
Tôi biết, nhưng so với họ, đây chỉ là một phần ký ức trống rỗng mà tôi đã bỏ quên suốt hai trăm năm thôi...
Nhà Lữ Hành:
(Nhất định phải tìm được cô ấy...)
Citlali:
旅行者?
Huitzilin:
Khi mọi người đi vào không gian ký ức tôi tạo ra, tiện thể tôi cũng đã mượn ký ức của mọi người để tìm hiểu những chuyện gần đây... Lần này có lẽ cô mới là người được cứu.
Huitzilin:
Thực sự không ngờ rằng hai trăm năm sau, một người như vậy lại xuất hiện bên cạnh cô.
Huitzilin:
Vương Quốc Dạ Thần mang ký ức của Natlan, còn cậu ấy lại có mối liên hệ chặt chẽ với Vương Quốc Dạ Thần, thậm chí còn nhiều hơn cả những shaman tin vào Dạ Thần như chúng ta.
Huitzilin:
Đến mức không cần cô truyền thụ bí thuật này, cậu ấy cũng có thể nhìn thấy được "màu sắc của ký ức".
Citlali:
Cô nói sao cơ...
Huitzilin:
Dù chưa biết cách sử dụng, nhưng cậu ấy đã vô tình để lại dấu ấn trong ký ức của cô bằng màu sắc này.
Huitzilin:
Dấu ấn này đủ để hướng dẫn cho cậu ấy vượt qua rào cản và đến với không gian ký ức của cô. Vậy là đã có "mối liên hệ" rồi.
Huitzilin:
Citlali, thứ đang chờ cô ở đây không chỉ là điềm báo ẩn chứa từ trước, mà còn là một bất ngờ đấy.
Citlali:
旅行者... 旅行者!
Paimon:
Đây là... Tôi nghe thấy giọng của Citlali rồi! Ở ngay phía trước thôi!
Huitzilin:
Lần này chắc là một lời chia tay thật rồi, bạn của tôi... Tôi không nghĩ tất cả ký ức của cô trong hai trăm năm qua đều trống rỗng. Hãy trân trọng chúng nhé.
Citlali:
Huitzilin...
Mảnh ký ức của Huitzilin biến mất, bạn và Paimon cũng tìm được vị trí của Citlali.
Paimon:
Citlali!
Citlali:
Paimon, 旅行者...
Citlali:
...Nắm lấy tay tôi!
Rời khỏi di tích Thất Sắc Chiến
Paimon:
Chúng ta bị đưa ra ngoài rồi sao? Thế còn bên trong đó...
Từ trong di tích vọng ra tiếng nổ và tiếng sụp đổ.
Paimon:
Woa, may mà chúng ta ra ngoài rồi!
Citlali phong ấn lối vào di tích một lần nữa.
Paimon:
Thế còn đám xấu xa kia thì sao nhỉ?
Citlali:
Tên thủ lĩnh Fatui e là cũng bị giam cầm trong không gian đó giống chúng ta rồi.
Citlali:
Kết cấu bên ngoài hỗ trợ cho loại không gian này sẽ sụp đổ cùng với toàn bộ di tích. Nếu không trốn thoát kịp thời, thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Paimon:
Thà như thế chứ không chịu để bị bắt à...
Nhà Lữ Hành:
Thế còn hai người Fontaine kia?
Paimon:
Họ đứng xa hơn chúng ta một chút đúng không? Có lẽ họ không bị kéo vào không gian đó, hoặc là họ đã chạy trốn rồi...
Allier:
À ừm... Xin chào...
Paimon:
Đó là người mà tên gian thương đó đã thuê! Mau bắt hắn lại đi!
Allier:
Đừng hiểu lầm! Tôi không ngờ bộ mặt thật của Montluson lại ghê tởm đến vậy. Tôi không ngăn được hắn trốn thoát, nên đành ở lại, thử tìm người ở gần đây để giải cứu các vị.
Allier:
Các vị có thể tự thoát được thì tốt quá rồi!
Citlali:
Dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng phải theo ta quay về bộ tộc để xử lý chuyện này. Còn xử lý thế nào thì không thuộc quyền hạn của ta.
Allier:
Được rồi...
Citlali:
Bây giờ ta không so đo tính toán nữa. Ngươi có biết cái tên đó chạy về hướng nào không?
Allier:
Chính là bên đó! Nhưng e là bây giờ không đuổi kịp nữa rồi...
Citlali:
Hướng đó à... Hừm, trừ khi hắn ta biết bay thì mới mong thoát được ta.
Citlali:
旅行者, Paimon, đi theo tôi nào.
Bắt Montluson
Paimon:
Đó là Trưởng Lão Tlapo và rất nhiều Iktomisaur... Họ đã bắt được tên gian thương rồi!
Citlali:
Hôm qua tôi đã thấy hắn ta có gì đó không ổn rồi, nên đã sắp xếp mai phục ở đây... Giờ là lúc thu hoạch rồi.
Montluson:
Số dư ngân hàng của tôi... Không, đừng!
Paimon:
Hắn ta sao thế?
Citlali:
Đó là trò mà Móng Vuốt Nhỏ thường dùng để dọa người khác. Chắc hẳn hắn ta đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nhất trong không gian ảo giác rồi.
Citlali:
Những người không có tinh thần vững vàng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề khi trúng phải trò này.
Paimon:
Thế thì tôi nghĩ hắn ta xứng đáng bị như thế đấy.
Tlapo:
...
Citlali:
Ta biết, để các ngươi làm việc vào ban ngày cũng không dễ dàng gì.
Tlapo:
!
Paimon:
Trưởng Lão Tlapo muốn nói gì sao? Không phải lại là chỉ thị gì đó đấy chứ?
Citlali:
Kệ đi, chúng ta vẫn chưa xong việc của mình mà. Với sự theo dõi của Iktomisaur thì hắn ta sẽ không thể trốn thoát trước khi hộ vệ bộ tộc đến đâu.
Paimon:
Đúng! Chúng tôi đến đây để điều tra cách làm ra loại vải đó, nhưng thuốc nhuộm đã bị chôn dưới lòng đất rồi...
Citlali:
Đừng lo lắng, thực ra bí thuật của cô ấy chưa bao giờ bị thất truyền. Cứ quay về nhà tôi trước đã.
Citlali:
旅行者, tôi đã nghĩ ra cách để trả lời cậu rồi.
Tlapo:
!
Citlali:
Ta biết ngươi cũng muốn xem, đi chung luôn nhé.

Màu Sắc Của Ký Ức
Sau khi giải quyết xong sự việc, Citlali mời bạn đến nhà cô ấy. Vấn đề khiến cô ấy khó hiểu trước đó dường như đã có câu trả lời...
Cùng Citlali trở về nhà
Citlali:
Cậu vốn dĩ không cần phải làm ra loại vải đó, nhưng để kế thừa loại bí thuật ấy thì phải là cậu mới được.
Paimon:
Cô đang nói gì vậy, Citlali?
Citlali:
Đi theo tôi trước đã.
Paimon:
Căn phòng này... Citlali thường ngày cũng hay dệt vải sao?
Citlali:
Vải...
Nhìn tấm vải chưa hoàn thành trước mặt, Citlali nhớ lại Huitzilin trước đây...
Citlali:
Vải? Không phải cô nói là muốn cho tôi xem kiệt tác của đời mình sao?
Huitzilin:
Tôi không nói dối đâu. Bí thuật này liên quan đến cuộn vải đấy.
Citlali:
Haiz... Nói đi, đó là bí thuật gì? Nó có thể nghịch chuyển trận chiến hay ngăn chặn thảm họa không?
Citlali:
Trông cô bây giờ, dù có hẹn tôi ra ngoài đánh nhau thì cũng không thể rời khỏi giường được nữa. Tôi cho phép cô thắng tôi bằng cách cãi nhau đấy.
Huitzilin:
Khụ... Tôi có thể cảm nhận được là mình sắp rời đi rồi, không còn thời gian để tranh cãi với cô nữa đâu.
Citlali:
Này...
Huitzilin:
Đừng lo lắng, bộ tộc chúng ta đã nói rồi mà... Con người trên đại lục này không thực sự chết đi, mà sẽ đến Vương Quốc Dạ Thần, một thế giới được tạo nên từ ký ức.
Huitzilin:
Vậy chắc hẳn cô cũng đoán được tại sao tổ tiên chúng ta lại nhất quyết sử dụng loại vải nhiều màu sắc này để ghi lại lịch sử rồi phải không?
Huitzilin:
Bởi vì lịch sử là ký ức của cả một dân tộc.
Huitzilin:
Hy vọng họ vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh chiều tà sau khi đến thế giới đó, nên chúng ta đã nhuộm màu đỏ cam cho lịch sử.
Huitzilin:
Hy vọng họ vẫn có thể tận hưởng mùa bội thu sau khi đến thế giới đó, nên chúng ta đã trang trí lịch sử bằng những họa tiết Hạt Ngũ Cốc.
Citlali:
Tất nhiên là tôi biết điều đó... Nghe có vẻ như là một vấn đề quan trọng của bộ tộc nhỉ? Tại sao không giao việc đó cho học trò của cô?
Huitzilin:
Tôi đến đây để gặp cô, đúng là tôi đã có một chút ích kỷ với tư cách là một người bạn.
Huitzilin:
Khụ khụ... Thời gian còn lại, tôi e là sẽ không thể khiến cô hiểu được quyết định này, nhưng tôi tin là cô sẽ hiểu thôi.
Huitzilin:
Hãy đồng ý với yêu cầu cuối cùng của tôi trước nhé, được chứ?
Citlali:
...Chỉ lần này thôi nhé.
Citlali:
Giờ thì tôi đã hiểu quyết định của cô rồi. Móng Vuốt Nhỏ, giúp ta mang nó ra ngoài nhé. Ta sẽ tô màu cho nó.
Tlapo:
!
Citlali:
旅行者 và Paimon cũng đi theo tôi nào.
Móng Vuốt Nhỏ giúp các bạn chuyển tấm vải ra bên ngoài.
Cùng Citlali ra ngoài
Citlali:
Tất cả chúng ta đều là những chú chim bay vút qua chân trời thời gian...
movie
Citlali tìm kiếm màu sắc trong ký ức, hoàn thành việc dệt vải.
Citlali:
Quả nhiên là cậu hiểu.
Paimon:
Đây... đây không phải là loại vải mà chúng ta cần làm sao? Sao Citlali lại biết cách làm ra nó?
Nhà Lữ Hành:
Paimon, hãy nhớ lại "món quà của thần linh" nào.
Paimon:
Citlali đã sống hơn hai trăm năm, cũng biết cách để làm ra loại vải này... Chẳng lẽ Citlali chính là vị thần đã ban tặng món quà sao?
Citlali:
Tôi không muốn tiếp xúc với những người được lời chỉ thị lựa chọn, nên luôn dùng phép thuật để mê hoặc họ rồi để lại tấm vải.
Citlali:
Những người đó coi đây là "món quà của thần linh" vì họ quá kém, không nhìn ra được phép thuật của tôi thôi.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao lại phải giấu họ?
Paimon:
Đúng vậy, tại sao cô phải một mình gánh vác sứ mệnh này suốt hai trăm năm chứ? Kể cả là không thích tiếp xúc thì vẫn có thể dạy cho người khác mà?
Citlali:
...旅行者, cậu có thể nhìn thấy màu sắc đó đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Citlali:
Bản chất của màu sắc chính là ký ức. Quá trình nhuộm màu cho loại vải này thực chất là tìm kiếm màu sắc từ ký ức.
Citlali:
Muốn truyền lại bí thuật này, trước tiên phải cùng người khác chia sẻ ký ức và để lại màu sắc của riêng mình trong ký ức của nhau.
Citlali:
Dù cho đến ngày hôm nay tôi mới hiểu hết điều này, nhưng ít nhiều gì trước đây tôi cũng đã có nhận thức về nó rồi.
Citlali:
Sau khi Huitzilin rời đi, tôi không còn muốn hình thành mối quan hệ như vậy với mọi người nữa.
Paimon:
Ra là vậy...
Citlali:
Nhưng suy cho cùng, đây là ủy thác cuối cùng của cô ấy trước khi qua đời. Nên tôi từng nghĩ, nếu cuộc đời của tôi còn rất dài, chi bằng cứ để tôi gánh vác sứ mệnh này mãi mãi.
Tlapo:
!
Citlali:
Móng Vuốt Nhỏ biết rõ điều này, nhưng vẫn không ngừng chỉ định người mới.
Nhà Lữ Hành:
Ý cô là trưởng lão muốn giới thiệu bạn mới cho cô sao?
Citlali:
...Ngay từ đầu tôi đã đoán được những người khiến tôi muốn chia sẻ ký ức cũng có thể trở thành bạn của tôi, nhưng tôi luôn từ chối.
Citlali:
Nhưng lần này coi như thành công rồi.
Tlapo:
...
Citlali:
...Hãy nhận lấy này, đây là câu trả lời của tôi dành cho cậu.
Paimon:
Đây là...
Citlali:
Nếu phải chọn ra một màu để làm màu của mình, thì đó chắc chắn sẽ là màu của chiếc khăn tay này.
Citlali:
Mấy trăm năm qua, những người khác vẫn sống trong ký ức của tôi, nhưng một ngày nào đó, tôi cũng sẽ sống trong ký ức của người khác.
Citlali:
Cậu nói rằng tuổi thọ của cậu cũng rất dài, nên là ứng cử viên thích hợp để mang theo ký ức này... Tôi hy vọng ký ức của cậu cũng sẽ mang màu sắc của tôi.
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ như tôi đã chính thức trở thành bạn của cô rồi nhỉ?
Citlali:
...Cất cẩn thận nhé, đừng có nhầm màu đấy.
Paimon:
Chúng ta mới trở thành bạn bè thôi mà đã phải lên kế hoạch cho đến cuối đời rồi à?
Citlali:
Bạn bè không phải chính là như vậy sao?
Paimon:
Quả là một lời hứa nghiêm túc... Nhưng mà, nếu 旅行者 muốn để lại màu sắc trong ký ức của Citlali thì đó hẳn phải là màu vàng nhỉ?
Citlali:
Đã để lại rồi, còn nhớ tác dụng phụ mà vẫn chưa được xử lý không? Bây giờ tôi đã tìm ra lý do rồi.
Citlali:
Bí thuật chia sẻ cảm quan thực ra là một kiểu giao lưu ở cấp độ ý thức, tất nhiên sẽ liên quan đến ký ức.
Citlali:
Tôi không ngờ cậu cũng có thể nhìn thấy màu sắc của ký ức như tôi. Khi tôi chia sẻ cảm quan với cậu, nó sẽ để lại mối liên hệ trong ký ức của chúng ta.
Citlali:
Mối liên hệ này lại có tác dụng với bí thuật dùng để chia sẻ cảm quan, nên kết quả thành ra như bây giờ...
Paimon:
Ồ, vậy là do 旅行者 đã để lại màu sắc trong ký ức của Citlali, nên cô mới có thể nghe thấy tiếng lòng của 旅行者 sao?
Paimon:
Ngược lại cũng như vậy đúng không? Trước đây 旅行者 cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của Citlali mà!
Citlali:
Muốn làm được điều này, trước tiên phải đảm bảo trình độ bí thuật của mình phải ở mức rất cao.
Citlali:
Vì vậy, tác dụng phụ đối với 旅行者 chỉ kéo dài trong một thời gian thôi, còn với tôi thì lại tồn tại đến tận bây giờ...
Citlali:
Nhưng đừng lo, bây giờ tôi đã hiểu nguyên lý đằng sau nó rồi, và sẽ loại bỏ nó sớm thôi.
Paimon:
Ồ...
Citlali:
(Thật ra, tôi đã nói dối Paimon. Mấu chốt để quyết định việc liệu tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác hay không phụ thuộc vào sức mạnh liên kết ký ức của chúng ta.)
Citlali:
(Sau tất cả những điều này, e là cậu lại có thể nghe lại tiếng lòng của tôi rồi.)
Nhà Lữ Hành:
(!)
Citlali:
(Quả nhiên đã nghe được rồi...)
Nhà Lữ Hành:
(Vậy có cách nào giải quyết không?)
Citlali:
(Sau khi thiết lập mối liên hệ ký ức, giải pháp duy nhất tôi có thể nghĩ ra là cậu phải quên tôi hoặc tôi quên đi cậu.)
Nhà Lữ Hành:
(...)
Citlali:
(Tôi dọa đấy. Tôi là shaman huyền thoại của Chủ Nhân Gió Đêm cơ mà. Giờ tôi đã hiểu nguyên nhân rồi, có nhiều cách để xử lý nó lắm.)
Citlali:
(Chỉ là sẽ mất chút thời gian... Còn bây giờ thì cứ tạm chấp nhận tác dụng phụ này đã.)
Citlali:
(Yên tâm, tôi rất thẳng thắn, nên không sợ bị nghe thấy điều gì đâu... À, lúc uống rượu xong thì không tính nhé.)
Citlali:
(Tiếc sao? Nếu vẫn muốn chơi trò thần giao cách cảm này thì cứ tìm tôi để dùng bí thuật là được.)
Citlali:
(Nói trước nhé, tôi không hứa hẹn gì cả đâu. Có những suy nghĩ tốt nhất là nên giấu kín trong lòng.)
Paimon:
Ừm... Hừm...
Giao tấm vải cho thủ lĩnh Biram
Biram:
Đã làm xong rồi sao? Xem ra lần này thực sự thu được những manh mối hữu ích khi điều tra về Thất Sắc Chiến rồi. Hy vọng các vị có thể chỉ giáo thêm.
Caholom:
Cuộn vải lần này đã làm xong rồi à?
Aywastin:
Người được Trưởng Lão Tlapo chọn đúng là không thể sai được!
Paimon:
Ừm... Hãy nghe thật kỹ lời 旅行者 nói nhé.
Bạn đã kể chi tiết cho Biram mọi chuyện về màu sắc đó, nhưng lại cẩn thận che giấu phần của Citlali.
Biram:
Thì ra là vậy.
Paimon:
Trông anh không hề ngạc nhiên chút nào nhỉ...
Biram:
Thực ra cũng không khó để suy luận. Lịch sử là ký ức của một dân tộc, cũng chỉ có những màu sắc bắt nguồn từ ký ức mới có thể khắc họa nên lịch sử.
Biram:
Tiếp theo là tìm cách truyền lại bí thuật này...
Biram:
Dựa theo mô tả của 旅行者, có vẻ như nếu muốn truyền lại bí thuật này thì cần phải tích cực chia sẻ ký ức của mình nhỉ?
Paimon:
Chuyện này...
Biram:
Vậy thì tôi chỉ có thể tìm cách sắp xếp cho các tư tế nghiên cứu lại bí thuật này dựa trên nguyên tắc được 旅行者 mô tả thôi.
Biram:
Suy cho cùng, những ký ức quý giá như thế, hầu hết mọi người sẽ chỉ chia sẻ với những người mà họ yêu quý nhất. Tôi không thể đưa ra quyết định này thay cậu được.
Biram:
Cậu đã hoàn thành sứ mệnh này rất xuất sắc, còn nhiệm vụ kế thừa thì hãy để Chủ Nhân Gió Đêm tự hoàn thành nhé.
Paimon:
...Ừm, nghe theo thủ lĩnh sắp xếp vậy!
Biram:
Còn nữa, nếu hai vị có gặp Bà Itztli thì hãy cảm ơn bà ấy giúp tôi nhé.
Biram:
Chúng tôi đã thẩm vấn thương nhân Fontaine mà bà ấy bắt giữ rồi. Tôi phát hiện ra những người gần đây đặt câu hỏi về tính chân thực của Thất Sắc Chiến thật ra là đã bị hắn ta xúi giục.
Biram:
Hắn ta đã thuê người tung tin đồn trong dân chúng, tạo ra những tranh cãi này.
Biram:
Chúng tôi đã ghi lại tất cả tội trạng của hắn ta rồi, và sẽ đàm phán với Fontaine bằng các biện pháp ngoại giao trong thời gian tới.
Paimon:
Đúng vậy. Nếu không có tranh cãi này thì hắn ta cũng chẳng có khả năng lợi dụng sơ hở để mò đến điều tra.
Paimon:
Tôi nói rồi mà, làm gì có ai lại nghi ngờ sự tích anh hùng của dân tộc mình cơ chứ?
Nhà Lữ Hành:
Vậy, chúng ta tạm biệt ở đây nhé.
Biram:
Hẹn gặp lại.
Báo cáo tình hình cho Citlali
Citlali:
Hai người đã kể chi tiết cho cậu ta nghe rồi hả?
Paimon:
Ừm, đóng góp của Citlali thì chúng tôi đã cố tình che giấu rồi, nhưng có vẻ như suýt nữa bị lộ...
Citlali:
Rõ ràng hai người có thể xử lý bằng cách nói đó là "món quà của thần linh" mà.
Nhà Lữ Hành:
Nỗ lực của Biram xứng đáng được báo đáp.
Citlali:
...Tôi biết cậu ta khác với những thủ lĩnh trước đây. Tôi chỉ sợ, nếu bị lộ thì sẽ có cả đống rắc rối tìm tới cửa nhà tôi mất.
Allier:
Hóa ra các vị ở đây, làm tôi tìm mãi!
Paimon:
Anh là nhà nghiên cứu Fontaine dạo trước... Sao không đi chung với tên gian thương đó vậy?
Allier:
Cứ gọi tôi là Allier nhé... Tôi cũng đã bị thẩm vấn, nhưng vì tôi không phạm tội gì cả nên được thả.
Allier:
Sau khi mất đi chủ thuê, tôi phải quay lại Fontaine càng sớm càng tốt vì không còn kinh phí. Nhưng trước khi rời Natlan, ít nhất tôi muốn hoàn thành cuộc điều tra trước đó của mình.
Allier:
Các vị có thể giúp tôi hoàn thành câu chuyện về Huitzilin, để những người ở ngoài Natlan biết đến sự tích về bà ấy được không?
Citlali:
Ý là phỏng vấn à? Thật phiền toái... Tại sao ta phải quan tâm có ai ở ngoài Natlan biết đến câu chuyện này hay không chứ?
Allier:
Đừng hiểu lầm, tôi không cố bóp méo lịch sử hay là muốn kiếm tiền từ nó đâu. Tôi chỉ đơn giản là quan tâm đến lịch sử của các quốc gia khác thôi.
Allier:
Tôi cảm thấy nếu câu chuyện thật sự hay ho thì nên được cả Teyvat biết đến, nền văn hóa cũng trở nên phồn vinh nhờ vào sự giao lưu như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cảm thấy rất có lý.
Citlali:
Vậy mau hỏi đi, lát nữa ta còn có việc quan trọng phải làm.
Paimon:
Việc quan trọng?
Allier:
Cảm ơn rất nhiều!
Allier hỏi chi tiết về những chuyện trong quá khứ liên quan đến Huitzilin, cho đến khi Citlali hơi bực mình mới đành rời đi.
Citlali:
Lại vượt quá hạn mức xã giao hôm nay rồi...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra đã đến lúc chúng ta phải tạm biệt rồi.
Citlali:
Hmm... Chờ đã, cậu còn nợ tôi hai quyển sách đã ngừng xuất bản mà!
Paimon:
Ồ, chuyện đó... Liên quan đến tiểu thuyết thì Citlali quả nhiên nhớ rất rõ nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng một sớm một chiều thì không tìm thấy ngay được đâu.
Citlali:
Tôi biết. Tôi hiểu sự quý giá của hai quyển sách đó hơn ai hết. Có lẽ tôi phải đến Nhà Xuất Bản Yae ở Inazuma một chuyến...
Citlali:
Tôi không cần tìm ngay, nhưng tốt nhất hãy nhớ cho kỹ nhé.
Paimon:
Ừm ừm, tìm được sẽ đưa cho Citlali ngay!
Citlali:
Đưa cho tôi à...? Tôi rất ghét phải nghe thấy tiếng gõ cửa khi say đấy. Thế này đi, cái này cho cậu.
Paimon:
Đây là...
Citlali:
Chìa khóa nhà tôi đấy. Lần sau tới đừng gõ cửa nữa, làm phiền người ta ngủ lắm.