arrow_back 原神 任務
Cầu Nguyện Chúc Phúc, Kể Với Đỉnh Núi - Màn 3

Ngâm Nga Trầm Bổng


Lời Thì Thầm Mong Manh
Sắp đến thời điểm đã hẹn, các bạn chuẩn bị đến thăm Tlazolli một lần nữa và hỏi thăm tiến độ chế tác Chữ Khắc Đá Lửa.
Đến xưởng của Xilonen
Avilix:
Xilonen! Vừa hay cô ở đây, tôi...
Xilonen:
Kệ bên trái, hàng thứ hai từ trên xuống, chiếc rìu đầu tiên bên phải là của cô. Cuốc là của Iknal, búa là của Pacal. Cô lấy cái của mình đi là được.
Avilix:
Tôi còn chưa nói gì mà... Nhưng trông cô có vẻ như chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi à?
Xilonen:
Tôi nghỉ ngơi ở chỗ này luôn. Nhiệt độ hôm nay khá vừa vặn đấy.
Avilix:
Thật à? Sao tôi thấy nóng hơn hẳn bình thường nhỉ? Tôi còn không định ở ngoài trời lâu đấy.
Xilonen:
Đúng vậy. Nên khi khách đến để lên đơn và đặt hàng thì tốc độ trao đổi với tôi cũng nhanh hơn.
Avilix:
Cũng đúng... Ồ, lại có khách rồi kìa. Vậy cô bận đi nhé, tôi đi lấy rìu đây.
Xilonen:
Ừm, được thôi...
Paimon:
Xilonen! Xin chào!
Xilonen:
旅行者, Paimon, lại gặp nhau rồi. Trông hai vị khá phấn chấn đấy nhỉ.
Xilonen:
Tình hình Sử Ký Hành Hương thế nào rồi? Không vấn đề gì chứ?
Nhà Lữ Hành:
Mọi thứ đều bình thường, không vấn đề gì cả.
Xilonen:
Vậy thì tốt. Tôi cũng lần đầu lấy được Sử Ký Hành Hương đấy. Tuy đã giao nó vào tay cậu, nhưng mà...
Xilonen:
Tình hình Tên Cổ của cậu thế nào rồi? Không vấn đề gì chứ?
Nhà Lữ Hành:
Mọi thứ đều bình thường, không vấn đề gì cả.
Xilonen:
Vậy thì tốt rồi. Đây cũng là lần đầu tôi mượn sức mạnh của Dạ Thần để rèn Tên Cổ, hơn nữa cậu còn không phải người Natlan.
Xilonen:
Quả thật có quá nhiều yếu tố không ổn định, tôi cũng không biết liệu có xảy ra vấn đề gì không.
Paimon:
Hả?! Vậy... xác suất xảy ra vấn đề là bao nhiêu?
Xilonen:
Xác suất gặp vấn đề thấp hơn tỉ lệ Mualani vô tình bị ngã khi đang đi trên Đường Linh Hồn đấy...
Paimon:
Hmm... Có nghĩ thế nào thì cũng là chuyện không thể xảy ra...
Avilix:
Xilonen, tôi lấy được rìu rồi, cảm ơn cô nhé.
Avilix:
À, vài hôm nữa là đến sinh nhật của Nechca rồi. Cô có tính đến thăm cô bé đó không?
Xilonen:
Tôi đã chuẩn bị quà rồi, đang định gửi đi đây.
Avilix:
Chậc... Không phải cô lại định tặng cô bé đó nguyên một bộ kìm đủ các mẫu, hoặc nguyên một bộ dụng cụ làm mộc đấy chứ?
Xilonen:
Đúng thế. Hoa sẽ tàn, đồ chơi cũng sẽ hỏng, đồ ăn vặt sau khi vào bụng cũng sẽ bị lãng quên.
Xilonen:
Nhưng một bộ dụng cụ chắc chắn và bền bỉ sẽ luôn ở bên cạnh Nechca, giúp đỡ em ấy rất nhiều việc.
Xilonen:
Có điều, năm nay tôi không tặng những thứ này nữa. Nechca đã viết thư cho tôi, nói muốn có một cuốn "Tequil Dũng Cảm".
Xilonen:
Cuốn sách này quả thật không được mấy ai quan tâm, cũng may tôi đã sưu tập vài cuốn, tuy được xuất bản từ lâu rồi, nhưng miễn cưỡng thì vẫn đọc được...
Avilix:
Hahaha, lũ trẻ ở độ tuổi này đều thích đọc truyện cổ tích mà. Lần trước tôi đến chỗ của Tlazolli, còn mang cho Nechca...
Avilix:
Hửm? Tôi mang cái gì ấy nhỉ? Hình như là thứ mà Nechca thích nhất... Là gì nhỉ... Sao tôi quên mất rồi?
Xilonen:
Xem ra thời tiết hôm nay thực sự quá nóng đấy, cô bị say nắng luôn rồi. Có còn nhớ tên mình không?
Avilix:
Trí nhớ của tôi cũng không tệ đến mức đó đâu. Chỉ là mấy hôm nay... Haiz, không hiểu sao tôi lại hay quên như thế.
Xilonen:
Vậy thì cô dùng Chữ Khắc Đá Lửa trong tay để ghi chép lại đi, đem chuyện quan trọng khắc lên đó là được rồi.
Xilonen:
Dù sao thì đó cũng là thứ bền bỉ, khả năng chịu mài mòn tốt, lại tiện mang theo. Rất thích hợp cho việc này đấy.
Avilix:
Khụ... Mặc dù cô nói có lý, nhưng Chữ Khắc của tôi... sắp đầy luôn rồi...
Avilix:
Không không... Là tôi đã khắc một số nguyện vọng lên Chữ Khắc Đá Lửa.
Avilix:
Thực ra thì đó là một số kỳ vọng về tương lai, và một số việc muốn hoàn thành.
Avilix:
Tuy Tlazolli có nói xét về mặt thẩm mỹ thì mọi người nên để lại dòng chữ ngắn gọn trên đó thì tốt hơn...
Avilix:
Nhưng Chữ Khắc Đá Lửa này được chính tay bậc thầy rèn Tên Cổ tiền nhiệm chế tạo ra đấy.
Avilix:
Mọi người đều cảm thấy, Chữ Khắc mà cô ấy tạo ra ít nhiều cũng mang chút... sức mạnh thần kỳ...
Avilix:
Vì vậy, rất nhiều người khi mua được Chữ Khắc Đá Lửa đều muốn khắc lý tưởng và nguyện vọng của mình lên đó, hy vọng chúng sẽ trở thành hiện thực.
Paimon:
Nghe giống như Đá Cầu Nguyện nhỉ...
Paimon:
Nhưng chỉ cần khắc nguyện vọng và tâm sự lên đó, là những người bên cạnh sẽ nhìn thấy ngay mà nhỉ?
Avilix:
Haha, chuyện này không cần lo, thường thì chúng tôi sẽ nhờ Tlazolli khắc giúp. Cô ấy có cách thức điêu khắc khá đặc biệt.
Avilix:
Chữ được khắc theo cách này sẽ chỉ được nhìn thấy ở một góc độ ánh sáng nhất định.
Avilix:
Nếu không được chiếu sáng đúng góc, thì Chữ Khắc Đá Lửa nhìn vào chỉ giống như một khối đá đẹp mắt thôi.
Xilonen:
Nói vậy cũng không sai. Bản chất Chữ Khắc Đá Lửa vốn là đá, cũng không có tác dụng hiện thực hóa nguyện vọng của con người.
Xilonen:
Cầu nguyện với nó, cũng giống như hét lớn trước thung lũng vậy... Thứ hồi âm với mình cũng chỉ là chính mình thôi.
Xilonen:
Tuy nhiên... Coi Chữ Khắc như một dạng ghi chép nguyện vọng cũng ổn. Mang theo nguyện vọng bên mình, có thể lấy ra xem mọi lúc mọi nơi, ít nhiều cũng sẽ có tác dụng khích lệ.
Xilonen:
Chỉ cần không đột nhiên hối hận đòi sửa nguyện vọng là được. Thứ này tuy bền bỉ, nhưng muốn sửa lại thì cũng tốn rất nhiều công sức đấy.
Xilonen:
Nếu muốn vứt thứ này đi thì... Giá của nó cũng chẳng rẻ, lại rất khó để mua được, vứt đi thì xót lắm.
Xilonen:
Thật là kỳ lạ... Với tay nghề của dì ấy, sao có thể làm chậm như vậy chứ. E rằng có ai đó đã đưa ra ý tưởng là làm ít hơn một chút để bán được giá cao hơn rồi.
Avilix:
Hahaha, nghe thì quả là rất giống với kế hoạch mà Cheven sẽ nghĩ ra đấy. Nếu Tlazolli có thể dùng thứ Chữ Khắc này để kiếm tiền thì cũng tốt mà.
Avilix:
Ít nhất thì cuộc sống của Tlazolli và bé Nechca cũng sẽ tốt hơn, không phải lo lắng về chi phí chữa trị nữa.
Avilix:
Ban đầu tôi thực sự lo lắng cho cuộc sống của gia đình họ đấy, còn định là định kỳ tặng chút... tặng chút...
Avilix:
Chậc! Ban đầu tôi dự tính... tặng thứ gì cho Nechca ấy nhỉ? Haiz, trí nhớ của tôi thật là...
Xilonen:
Được rồi. Cô cứ tiếp tục phơi nắng nữa thì e là Chữ Khắc cũng không cứu được trí nhớ của cô đâu. Mau về nghỉ ngơi đi.
Avilix:
Ừm. Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến Tlazolli và Nechca nhé.
Avilix:
Rốt cuộc là sao vậy nhỉ... Hay là mình đến tìm Erinle lấy ít thuốc vậy...
Paimon:
Xilonen, cô cũng chuẩn bị đến tham dự tiệc sinh nhật của Nechca sao? Hihi... Tuyệt quá, chúng ta đi cùng nhau nhé!
Xilonen:
Được chứ, nhưng không ngờ hai vị lại quen Tlazolli đấy. Dạo này dì ấy cũng không hay đến thăm bộ tộc, hai vị làm thế nào mà trò chuyện được với dì ấy thế?
Nói chuyện với Xilonen
Kể chi tiết quá trình quen biết Tlazolli cho Xilonen nghe...
Xilonen:
Thì ra là vậy... Không ngờ còn dùng Tinh Thạch Núi Lửa làm nguyên liệu nữa... Dì ấy quả thật đã làm tất cả vì con gái mình.
Xilonen:
Vậy chúng ta đi hỏi trực tiếp là được rồi. Đi nào, tôi tiện thể mang sách qua đó luôn.
Paimon:
Hả? Đợi đã, chẳng phải quà sinh nhật thì nên âm thầm chuẩn bị để tạo bất ngờ sao?
Paimon:
Nếu hỏi trực tiếp thì Nechca sẽ biết thừa là chúng tôi định tặng quà gì rồi, như vậy thì đâu còn bất ngờ nữa.
Xilonen:
Nhưng nếu không hỏi trực tiếp thì làm sao biết Nechca thích gì chứ?
Xilonen:
Hay là học theo tôi, tặng em ấy một cuốn truyện dựa trên những gì Nechca nói trong thư đi, như vậy cũng ổn đấy.
Nhà Lữ Hành:
Cuốn truyện thì dễ thôi, trong túi tôi đầy.
Paimon:
Hmm... Nhưng như vậy có hơi tùy tiện không nhỉ? Món quà mà chúng ta tặng toàn là sách, cứ có cảm giác hơi qua loa thế nào ấy.
Paimon:
Xilonen, lẽ nào trước đây cô chưa từng hỏi Nechca về món quà mà cô bé thích nhất sao? Ngoài sách ra thì chắc vẫn còn thứ khác mà Nechca muốn có chứ nhỉ?
Xilonen:
Không... Bệnh của Nechca tái phát nhiều năm trước, tôi nghe nói trong suốt thời gian đó em ấy chỉ ở trong nhà để nghỉ ngơi, ngay cả sức lực để trò chuyện với người khác cũng không có.
Xilonen:
Cho đến dạo gần đây tình trạng của Nechca có vẻ đã tốt lên, đủ sức để viết thư.
Xilonen:
Được rồi, đừng băn khoăn nữa. Nếu quả thật không ổn thì tôi sẽ chia cuốn sách đó thành hai phần, chúng ta mỗi bên tặng một phần vậy.
Paimon:
Hay cái gì chứ! Như thế còn qua loa hơn đấy!
Paimon:
Thôi chúng ta đi hỏi thẳng Nechca vậy. Tuy làm thế sẽ không còn sự bất ngờ nữa, nhưng ít nhất cũng sẽ tặng được món quà đủ khiến em ấy hài lòng.
Paimon:
Nhưng mà, cuốn sách mà Nechca muốn rốt cuộc kể về câu chuyện gì vậy? Thực sự chẳng mấy ai quan tâm sao?
Xilonen:
Chuyện này nói ra hơi rắc rối. Thực chất cuốn "Tequil Dũng Cảm" này có hai phiên bản.
Xilonen:
Mạch truyện chính đều giống nhau cả, đại khái là kể về hai anh em sinh đôi chuẩn bị đi tiêu diệt ma vương.
Xilonen:
Sau khi đánh bại ma vương, người anh trai Tequil lại phát hiện linh hồn của ma vương đã nhập vào người em trai Rimac.
Xilonen:
Cái kết trong phiên bản đầu tiên của câu chuyện, anh trai vì muốn tiêu diệt ma vương mà đã sát hại em trai, và bản thân mình cũng nhảy vào ngọn núi lửa.
Xilonen:
Tôi nhớ lúc đó có một câu thoại rất nổi, hình như là lời của Rimac sau khi bị Coatlicue chiếm lấy cơ thể:
Xilonen:
"Em không muốn máu của anh biến thành tro bụi, nhưng em đã nhìn thấy ánh sáng trong tim anh. Hãy nhớ tên em nhé, chỉ cần nhớ được, thì em sẽ mãi ở đó như chưa từng rời đi."
Nhà Lữ Hành:
Vậy phiên bản còn lại thì sao?
Xilonen:
Phiên bản còn lại mới được ra mắt gần đây. Vị tác giả đó không biết đã nghe ý kiến của ai mà muốn gia nhập vào thị trường truyện cổ tích, nên đã viết lại câu chuyện...
Xilonen:
Trong phiên bản chỉnh sửa, hai anh em đã phối hợp tiêu diệt ma vương và đều sống sót. Theo lời tác giả thì đây là một cái kết siêu viên mãn.
Xilonen:
Nhưng phiên bản sau khi chỉnh sửa lại chẳng mấy ai quan tâm... Đã ra mắt hơn một tháng rồi mà chẳng bán được bao nhiêu, tồn cả đống trong cửa hàng, không bán nổi.
Xilonen:
Các hộ kinh doanh đều cố tống khứ đống sách này đi, dùng mọi cách để quảng cáo và bán tháo.
Xilonen:
Đến mức bây giờ trên thị trường bán hầu như đều là phiên bản mới của Tequil Dũng Cảm, căn bản không tìm nổi bản cũ kinh điển kia.
Xilonen:
Nhưng tôi đâu thể tặng cuốn sách nhận nhiều đánh giá tệ hại như thế cho Nechca được... Vậy nên, tôi đã tìm mất mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được vài cuốn Tequil Dũng Cảm bản cũ.
Xilonen:
Tôi chọn một cuốn còn khá mới trong số đó, bọc lại bìa rồi chuẩn bị tặng cho Nechca.
Xilonen:
Nếu hai vị có hứng thú thì cứ lấy cuốn Tequil Dũng Cảm dư ra này mà đọc nhé, tôi tặng đấy. Nhưng trang sách rất cũ rồi, lúc lật nhớ cẩn thận chút.
Xilonen:
À... Nhận lấy bản mới này luôn nhé. Lúc trước tôi đi mua Xocoatl đã được chủ tiệm tặng cho một cuốn đấy.
Paimon:
Dùng đến cách này để quảng cáo rồi sao... Cuốn sách này rốt cuộc tệ đến mức nào nhỉ, tôi hơi tò mò rồi đấy.
Xilonen:
Đi nào, chúng ta còn phải lên đường nữa. Nơi ở của Tlazolli cách rất xa bộ tộc, phải đi mất một lúc lâu đấy.
Đến thăm Tlazolli
Tlazolli:
Iengu, ngoan ngoãn quay về đi nhé, Nechca đang nghỉ ngơi rồi.
Iengu:
Ugh...
Paimon:
Tlazolli, chúng tôi đến rồi đây!
Tlazolli:
Hả? Sao mọi người lại đến đây? Cả Xilonen nữa...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đến thăm Nechca.
Xilonen:
Lâu rồi không gặp, dì Tlazolli.
Xilonen:
Cháu nhận được thư của Nechca rồi. Không phải em ấy muốn có cuốn "Tequil Dũng Cảm" sao? Cháu mang cho em ấy rồi đây.
Xilonen:
Nhưng cuốn này có rất nhiều phiên bản ở Natlan, không biết là Nechca thích bản nào.
Xilonen:
Cháu đã tìm bưu tá bên Dòng Dõi Vườn Treo để hỏi rồi, hình như phiên bản với bìa da mềm mại này rất được ưa chuộng, nên cháu đã mua về cho Nechca.
Tlazolli:
Haha... Cháu vẫn như vậy nhỉ, Xilonen.
Tlazolli:
Nào, chúng ta vào trong đi. Bên trong có Xocoatl nóng hổi, mọi người có thể cùng nhau nếm thử.
Tlazolli:
Lúc trước Xilonen thích nhất là Xocoatl đấy. Hồi nhỏ mỗi lần đến nhà làm khách là con bé đều phải uống mấy ly.
Tlazolli:
Giờ Xilonen lớn tướng rồi thì tôi mới có Nechca bé bỏng. Được rồi, chúng ta...
Tlazolli:
Ối...!
Xilonen:
Dì à, chúng ta vào trong trước đi.
Xilonen:
旅行者, cùng đỡ dì Tlazolli nào.
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Paimon:
Tôi... cũng giúp một tay!
Paimon:
Iengu, ngoan nào, không được gây rối nhé.
Iengu:
Grừ! Grừ...
Xilonen:
Được rồi, chúng ta mau vào trong đi. Dì bước cẩn thận nhé.
Đỡ Tlazolli vào nhà nghỉ ngơi
Tlazolli:
Xin lỗi, mấy hôm trước bệnh tình của Nechca lại tái phát, nên tôi phải thức mấy đêm liền.
Tlazolli:
Đột nhiên ra ánh nắng nên... hơi chóng mặt, không khiến mọi người lo lắng đấy chứ?
Tlazolli:
Ngồi xuống trước đã nào, để tôi đi lấy vài ly Xocoatl, đợi chút nhé...
Xilonen:
Cháu mang đến rồi đây. Ly này của dì, hai ly này cho 旅行者 và Paimon.
Paimon:
Xocoatl... có đắng không đấy? Hay là 旅行者 thử trước đi?
Xilonen:
Yên tâm, lúc đun dì Tlazolli cho nhiều đường lắm, không đắng đâu.
Tlazolli:
Lần trước đến làm khách thì cháu còn bé xíu. Giờ thì đã là trụ cột của Con Của Tiếng Vang... à không, của cả Natlan này rồi.
Xilonen:
Cũng nhờ được uống những loại nước này ở chỗ dì, và được đọc những quyển sách đó đấy.
Nhà Lữ Hành:
Cả hai quen biết nhau đã lâu rồi nhỉ?
Paimon:
Tuy trước đây từng nghe nói cô Tlazolli và Xilonen là người cùng bộ tộc... Nhưng không ngờ mối quan hệ lại gần gũi như vậy.
Xilonen:
Hồi nhỏ, cha mẹ cứ nói mãi với tôi về kỹ thuật rèn Tên Cổ của dì Tlazolli lợi hại thế nào, là một tấm gương sáng ra sao...
Xilonen:
Tôi chỉ cần nằm ở nhà là cha mẹ lại dựng tôi dậy, đưa đến xưởng của dì Tlazolli để tôi xem và học tập...
Tlazolli:
Sau đó dì sẽ bảo họ về trước, rồi đun một ấm Xocoatl và để cháu tự chơi trong nhà.
Xilonen:
Đúng vậy. Sau đó cháu sẽ vừa uống nước, vừa nghe tiếng dì làm việc ở bên ngoài.
Xilonen:
Sau đó, vì muốn tìm một nơi rộng rãi để mở xưởng mà dì đã chuyển ra khỏi bộ tộc... Từ sau lúc đó thì cháu không còn cơ hội đến làm khách nữa.
Paimon:
Vậy lúc nãy Xilonen vào bếp lấy nước, sao trông có vẻ như rất quen thuộc với nơi này nhỉ?
Xilonen:
Cách bày trí của nơi này giống hệt với căn nhà cũ của dì Tlazolli mà.
Xilonen:
Xem nào... Hmm, bên đó chắc là phòng ngủ của Nechca phải không?
Tlazolli:
Chính xác. Haha... Hồi đó cháu thích nhất là chui vào căn phòng nhỏ để đọc sách và vẽ tranh đấy...
Tlazolli:
Nhưng giờ thì cháu đã lớn rồi, cho dù có muốn ở trong đó thì giường của Nechca cũng không đủ để cháu nằm nữa.
Tlazolli:
Quả thật Nechca cũng nghĩ vậy đó. Chỉ cần tinh thần tốt lên chút là sẽ không ngừng hỏi xem chị gái Xilonen hay viết thư đó khi nào mới đến thăm.
Xilonen:
Không phải cháu đến rồi sao, còn mang theo quà tạ lỗi nữa. Cuốn "Tequil Dũng Cảm" cháu để đây nhé.
Tlazolli:
Nechca đã hỏi cháu cuốn đó hả? Thật là phiền cháu rồi... Không ngờ con bé lại chủ động tìm cháu để xin quà, bình thường ở nhà nó lấy món đồ ăn vặt nào cũng hỏi dì xem có được ăn không.
Tlazolli:
Haiz, có lẽ dì đã quá nghiêm khắc với con bé rồi. So với bà mẹ này thì rõ ràng con bé yêu thích người chị gái của nó hơn đấy.
Xilonen:
Vậy à? Vậy thì... người chị gái như cháu đây cũng chưa đủ xứng đáng rồi.
Xilonen:
Cháu đã không giúp được gì cho Nechca khi em ấy lâm bệnh nặng, thậm chí còn không thể đến thăm em ấy được bao nhiêu lần nữa. Điều duy nhất có thể làm chỉ là giúp Nechca tìm vài cuốn sách.
Tlazolli:
Đừng tự trách mình, Xilonen. Là một Thợ Rèn Tên của bộ tộc, cháu cũng có trách nhiệm nặng nề cần gánh vác, không thể lo được chuyện khác, điều này dì cũng biết mà.
Tlazolli:
Đặc biệt là sau khi... dì từ bỏ công việc của mình, trách nhiệm của cháu lại càng nặng nề hơn.
Xilonen:
Chỉ là dì có việc quan trọng hơn cần làm thôi... Mọi người trong bộ tộc đều hiểu, Nechca cần mẹ của em ấy ở bên.
Tlazolli:
Nhưng chuyện dì từ bỏ chức trách của mình vẫn không thay đổi. Hơn nữa... cho đến hiện tại, dì cũng không còn can đảm để cầm búa lên nữa.
Tlazolli:
Xilonen, xin lỗi vì đã để cháu phải một mình gánh vác trọng trách này.
Xilonen:
...
Paimon:
Không khí thật là... trầm lắng. À ừm, chuyện đó, hai người đừng buồn quá! Chẳng phải Nechca đã khỏe hơn rồi sao?
Xilonen:
Dì yên tâm đi, cháu xử lý được. Nhưng đợi sau khi Nechca khỏe lại, dì cũng phải nhanh chóng trở về vị trí của mình, để cháu được nghỉ một kỳ nghỉ thật dài đấy nhé.
Xilonen:
Đến lúc đó, dì sẽ là người bận rộn đấy, cháu sẽ đứng bên cạnh vừa uống Xocoatl vừa cổ vũ.
Tlazolli:
Haha... Nếu thực sự có ngày đó thì cháu muốn uống bao nhiêu Xocoatl cũng được.
Tlazolli:
Haha... Nếu là lúc trước thì tôi không dám nhắc đến chủ đề này đâu.
Tlazolli:
Hiện giờ Nechca đã dần hồi phục, tôi cũng... có dũng khí hơn để đối mặt với chuyện hồi trước rồi.
Tlazolli:
Bệnh tình của Nechca, thực ra bắt nguồn từ Vực Sâu.
Tlazolli:
Vào đêm hôm đó, tôi đang thảo luận với người trong bộ tộc về việc chế tác Tên Cổ mới.
Tlazolli:
Vừa trao đổi chưa lâu thì bên ngoài vang lên tiếng tù và cảnh báo, một lượng lớn ma vật Vực Sâu tập kích bộ tộc. Tất cả mọi người trong tộc đều đi nghênh chiến với ma vật.
Tlazolli:
Tôi cũng tham gia theo, cho đến khi ma vật bị đẩy lùi thì tôi mới cùng các hộ vệ quay về bộ tộc... Nhưng lại không thấy Nechca đâu cả.
Tlazolli:
Tôi không nhớ khi đó rốt cuộc đã tìm bao lâu nữa... Hình như là khoảng hai ba ngày gì đó... Sau cùng thì chúng tôi tìm thấy Nechca ở dưới một sườn núi thấp.
Tlazolli:
Trong tay con bé cầm một đóa Hoa Nhụy Tro... Vết thương trên người có dấu hiệu bị Vực Sâu xâm nhập ăn mòn.
Tlazolli:
Tôi biết... đó là lỗi của mình. Trước khi gặp chuyện thì Nechca từng hỏi tôi là có thể chế tác Tên Cổ cho con bé không?
Tlazolli:
Khi đó tôi mải mê công việc, liền nói với Nechca rằng nếu con bé có thể tìm thấy một đóa Hoa Nhụy Tro, thì tôi sẽ dùng nó làm nguyên liệu để chế tác Tên Cổ cho con bé.
Tlazolli:
Nechca, con gái tôi... Nechca bé bỏng của tôi... Lúc đó con bé nằm trong lòng tôi, có gọi thế nào cũng không mở mắt ra nhìn...
Tlazolli:
Là vì tôi muốn phục vụ công việc chế tác Tên Cổ mà chuyển nhà xưởng ra ngoài ngoại ô... rồi lại để Nechca ở nhà một mình...
Tlazolli:
Huhu... hức... Con của tôi, Nechca của tôi... Sao con lại phải chịu khổ thế này? Huhu...
Paimon:
Ối! Này... Đừng đau buồn quá, Nechca cũng đã khỏe hơn rồi mà phải không?
Paimon:
Cô thấy đó, cô bé đã có sức lực để viết thư rồi. Chúng tôi... à không, Xilonen còn mang quà đến nữa kìa!
Tlazolli:
Xin lỗi, mỗi lần nghĩ đến chuyện này là tôi đều không khống chế được mình.
Tlazolli:
Hic... Được rồi, hiếm khi mọi người ghé thăm, tôi cũng không thể lấy nước mắt để tiếp đãi khách quý như thế được.
Tlazolli:
Tôi nhờ người đi mua một ít thực phẩm rồi, tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối ở đây nhé. Bữa tối có món Súp Tôm, Cá Nướng Sốt Bạc Hà và Tatacos.
Paimon:
Chúng tôi cũng giúp một tay! Nhiều món như vậy, không thể để một mình cô Tlazolli làm hết được.
Tlazolli:
Haha... Cảm ơn mọi người. Yên tâm, chỉ là làm vài món thôi, không vấn đề gì đâu.
Tlazolli:
Mọi người chỉ cần phụ trách "tiêu hủy" sạch sẽ chỗ thức ăn đó là được. Tôi cũng có chút tuổi tác rồi, ăn không được mấy đâu.
Paimon:
Hihi... Chúng tôi đến đây với cái bụng rỗng, nên là cứ yên tâm, chắc chắn sẽ sạch đĩa mà!
Tlazolli:
À, dì nhớ Xilonen còn thích ăn Lẩu Cua Phô Mai nữa đấy. Hay để dì đổi món Cá Nướng Sốt Bạc Hà đi vậy, dì nhớ cháu ghét nhất là lựa xương cá.
Xilonen:
Đều ổn mà. Bây giờ cháu đã học được cách nhai cả xương cá rồi.
Tlazolli:
Cháu thật là, nếu không muốn lựa xương cá thì cứ để dì lựa cho là được.
Tlazolli:
Vậy... Ăn xong thì tráng miệng bằng Ly Ngũ Cốc hay là Chocolate đây?
Paimon:
Ly Ngũ Cốc!
Nhà Lữ Hành:
Chocolate!
Xilonen:
Ly Ngũ Cốc trộn Chocolate.
Tlazolli:
Được! Đến giờ chuẩn bị đồ ăn rồi, mọi người cũng giúp một tay nhé.
Tlazolli:
Số thực phẩm đó chắc cũng sắp mang đến rồi, ra trước cửa chờ xem sao. Nếu thấy đến rồi thì mang vào đây nhé.
Tlazolli:
...Xilonen, đừng có nằm ra nữa, dậy nào! Trước khi ăn thì không được ngủ, không là lát nữa ăn sẽ không ngon miệng đâu.
Xilonen:
Khụ...! Dì à, cháu đâu phải trẻ con nữa, khẩu vị cũng đang rất ổn mà.
Tlazolli:
Không phải trẻ con thì cũng không được như thế! Còn trẻ mà không để ý sức khỏe, đến lúc già thì...
Xilonen:
Được rồi được rồi, cháu dậy đây!
Paimon:
旅行者, vậy chúng ta cùng Xilonen đi lấy đồ ăn đi. Dù sao cũng chỉ vài ba bước, không tốn thời gian đâu.
Tlazolli:
Haiz, cô nhóc này...
Giúp Tlazolli lấy hàng hóa
Paimon:
Hmm... Chẳng có ai tới cả. Tôi còn tưởng vừa bước ra cửa là sẽ thấy có người cưỡi Yumkasaur phi từ trên trời xuống chứ.
Xilonen:
Bưu tá của Dòng Dõi Vườn Treo cũng không phi từ trên trời xuống đâu. Thường thì họ sẽ trèo từ vách núi bên cạnh xuống.
Xilonen:
Khỏi nhìn, trên vách núi cũng không có ai đâu.
Tlapal:
Đúng là quái quỷ mà! Hộc... hộc...
Tlapal:
Này! Mọi người, xin lỗi... Cho hỏi Tlazolli sống ở gần đây phải không?
Paimon:
Không lẽ anh là người giao thực phẩm sao?
Nhà Lữ Hành:
Có thấy đồ ăn gì đâu...
Tlapal:
Đồ ăn cái gì chứ? Tôi suýt nữa thành đồ ăn của đám ma vật đó rồi kìa!
Tlapal:
Chậc, không nói chuyện này nữa. Đám ma vật đó sắp đuổi đến rồi! Mau giúp tôi với!
Paimon:
Xilonen, chúng ta... Ơ? Xilonen đâu rồi?
Paimon:
Woa! Cô ấy đi giao chiến với đám ma vật đó rồi! Chúng ta mau đuổi theo đi!
Xem xét tình hình của Tlapal
Xilonen:
Được rồi... Đã giải quyết xong, không khó lắm.
Xilonen:
Lô hàng này không bị hư hỏng gì, chúng ta cũng may mắn đấy.
Paimon:
Kỳ lạ... Lúc đến đây chúng ta cũng không gặp ma vật gì mà?
Tlapal:
Đừng nhắc nữa. Trước đây tôi cũng thường giao hàng qua tuyến đường này, nhưng chưa từng bị ma vật tập kích bao giờ.
Tlapal:
Đây cũng là con đường chính để ra vào bộ tộc, thường xuyên có người trong tộc đến dọn dẹp ma vật, thường ngày rất an toàn.
Tlapal:
Không biết dạo này xảy ra chuyện gì, ma vật quanh con đường này giống như nổi điên lên vậy. Ngay cả một số con Tepetlisaur bình thường rất hiền hòa cũng náo loạn cả lên.
Tlapal:
Haiz, dù sao Tlazolli cũng không chế tác Tên Cổ nữa, tại sao không về sống trong bộ tộc luôn chứ?
Tlapal:
Nếu quay về thì biết đâu cô bé Nechca đó lại tìm được vài người bạn cùng chơi. Con bé nhỏ tuổi như vậy, lại chưa từng...
Tlapal:
Haiz... Bạn cùng chơi với Nechca à... Không đúng, không đúng, trẻ con nhà tôi hình như từng gặp con bé rồi mà nhỉ? Còn nói với tôi trò chơi mà Nechca thích nhất là...
Tlapal:
Lạ thật, lúc trước còn nhớ mà giờ đột nhiên lại quên mất...
Paimon:
...旅行者 nhìn kìa, anh ta cũng có Chữ Khắc Đá Lửa.
Xilonen:
...Mau quay về bộ tộc đi, trông bộ dạng của anh chắc bị dọa cho khiếp vía rồi. Chúng tôi sẽ tự mang thực phẩm về.
Xilonen:
Mấy túi này để tôi, còn lại thì nhờ hai vị nhé.
Tlapal:
Được! Cảm ơn mọi người. Haiz, hôm nay quả thật không thích hợp để ra ngoài...
Tlapal rời đi...
Xilonen:
...
Paimon:
Kỳ lạ thật, sao hôm nay mới có chút mà đã gặp nhiều người đãng trí thế nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Còn đều mang theo Chữ Khắc Đá Lửa nữa.
Paimon:
Nói sao nhỉ... Cứ cảm thấy kỳ quái thế nào ấy, hình như mọi chuyện đều liên quan đến nhau.
Xilonen:
Chỉ cần sống đủ lâu thì kiểu gì cũng sẽ gặp những ngày tháng kỳ lạ như vậy thôi.
Xilonen:
Chúng ta đem thực phẩm về đã, không thì e là hôm nay không được ăn tối mất.
Quay về nhà của Tlazolli
Tlazolli:
Mọi người về rồi đấy à! Đi lâu thế, lo lắng quá đi mất.
Xilonen:
Gặp chút phiền phức thôi dì, đã giải quyết xong rồi ạ.
Tlazolli:
Được... Giải quyết xong là tốt rồi. Ngồi nghỉ trước đã nhé, để dì đi chuẩn bị cho, nhanh thôi.
Tlazolli bắt đầu nấu nướng. Sau một hồi bận rộn, những món ăn thịnh soạn lần lượt được dọn lên bàn...
Paimon:
Woa... Nhiều món ngon quá! Cô Tlazolli thật là lợi hại!
Tlazolli:
Đều là những món đơn giản thôi. Đừng khách sáo, mau ăn đi nào!
Paimon:
Hihi, tôi tự lấy được rồi. Ừm... Món này, món này... và cả món này nữa!
Xilonen:
Thêm một bát nữa nào.
Paimon:
Ăn xong rồi sao?! Xilonen, lúc ăn con cá này cô có nhai không đó?
Xilonen:
Đương nhiên. Lúc trước tôi nói rồi, tôi nhai cả xương mà.
Xilonen:
Ăn thêm một con nữa thôi, còn để dành cho Nechca nữa.
Tlazolli:
Không sao, cháu cứ ăn đi, Nechca không ăn được mấy món này đâu.
Tlazolli:
Cơ thể con bé vẫn còn yếu, ăn mấy thứ này khó tiêu hóa lắm. Dì chỉ có thể nấu canh cho Nechca ăn thôi.
Paimon:
Sao lại thế... Còn tưởng là Nechca đã khỏi bệnh rồi chứ...
Tlazolli:
Tổn thương do Vực Sâu gây ra là không thể hồi phục được. Bác sĩ nói Nechca có thể duy trì hiện trạng đến bây giờ đã là tốt lắm rồi.
Tlazolli:
Không sao đâu! Nechca đã có thể trò chuyện với tôi, còn nắm tay tôi nữa... Tôi đã vui lắm rồi.
Tlazolli:
...Cho dù Nechca không còn nhận thức được rằng tôi là mẹ của con bé nữa.
Paimon:
Hả? Gì... gì cơ?
Tlazolli:
Bác sĩ nói, Vực Sâu đã gây ra những tác động không thể hồi phục lên linh hồn con bé. Nechca... đã mất đi tất cả ký ức trước đó rồi.
Tlazolli:
Mà loại mất trí nhớ này không đơn giản là lãng quên. Mà là không có cách nào nhớ ra những chuyện trong quá khứ nữa.
Paimon:
Hả? Không thể nhớ ra những chuyện trong quá khứ? Vậy là sao chứ?
Tlazolli:
Mọi người biết đến cuộn vải dệt mà Chủ Nhân Gió Đêm dùng để ghi lại mọi thứ chứ?
Tlazolli:
Nếu là sự lãng quên thông thường thì có thể xem như cuộn vải dệt đang dần phai màu, chỉ cần đưa màu sắc trở lại thì đoạn ký ức phai màu đó sẽ rực rỡ mới mẻ như ban đầu.
Tlazolli:
Còn việc mất trí nhớ của Nechca... giống như trực tiếp cắt đứt cuộn vải đó rồi đem thiêu rụi vậy.
Tlazolli:
Những cuốn sách con bé mê đọc, loài hoa ưa thích... và cả quãng thời gian từng trải qua dưới mái nhà này, đều đã bị Vực Sâu cắt đứt, không thể tìm lại được nữa.
Tlazolli:
Biểu hiện dễ thấy nhất... chính là từ ánh mắt của Nechca. Con bé nhìn tôi như một bà cô lạ lẫm nào đó đang tự xưng là "mẹ" của con bé vậy.
Tlazolli:
Nechca là một đứa trẻ ngoan, không muốn khiến bà cô đang tận tình chăm sóc mình phải buồn, nên cũng bằng lòng gọi tôi là "mẹ".
Tlazolli:
Nhưng tôi luôn cảm thấy, trong lòng Nechca đang nghĩ rốt cuộc người mẹ thực sự của mình đang ở đâu... Tại sao con bé lại ở đây? Lẽ nào bị mẹ bỏ rơi rồi?
Tlazolli:
Nechca căn bản không biết rằng, người mẹ thực sự của mình đang ở ngay trước mặt, chưa bao giờ rời khỏi con bé dù chỉ nửa bước...
Xilonen:
Vậy nên dì định tự tay dệt lại "cuộn vải" mới cho Nechca sao?
Paimon:
Hả? Ý của Xilonen là sao?
Xilonen:
Hay có thể nói, thực ra dì đã sớm bắt đầu dệt "cuộn vải" này rồi.
Xilonen lấy ra một Chữ Khắc Đá Lửa...
Xilonen:
Là của anh chàng giao hàng đó. Tôi thấy anh ta đeo thứ này bên hông, nên tiện tay mượn một lát.
Tlazolli:
...
Xilonen:
Yên tâm, đợi làm rõ mọi chuyện xong tôi sẽ trả nó về lại với chủ, dù sao thì thứ này cũng không rẻ mà.
Tlazolli:
Cháu đã biết từ khi nào vậy?
Xilonen:
Dạo trước, khi Chữ Khắc Đá Lửa đột nhiên nổi tiếng khắp bộ tộc là cháu đã để ý đến nó rồi.
Xilonen:
Đồng thời cháu cũng chú ý đến tất cả những người mang theo Chữ Khắc Đá Lửa, họ đều xuất hiện tình trạng rối loạn trí nhớ ở mức độ khác nhau.
Xilonen:
旅行者, lúc trước hai vị cũng nhận ra một số điểm đáng ngờ mà, phải không?
Xilonen:
"Món đồ trang sức được làm ra bằng kỹ thuật chế tác Tên Cổ"... Nếu thực sự là như vậy, thì Chữ Khắc Phlogiston cỡ nhỏ bên trong món đồ trang sức này quả thật vô cùng phức tạp đấy.
Xilonen:
Hướng đi của những đường vân Chữ Khắc Phlogiston này hoàn toàn trùng khớp với Tên Cổ.
Xilonen:
Chỉ cần sửa nhẹ phương hướng và cách thức liên kết của vài đường vân, thì Chữ Khắc Đá Lửa này gần như có thể gọi là Tên Cổ rồi.
Xilonen:
Mà bên trong Chữ Khắc Đá Lửa... là Chữ Khắc Phlogiston có thể kích hoạt bất cứ lúc nào... Điều này dì chưa từng nói với ai cả.
Xilonen:
Cháu nói có đúng không, dì Tlazolli?
Tlazolli:
Quả nhiên không giấu được cháu rồi, Xilonen.
Tlazolli:
Đúng vậy. Dì có cách chữa trị cho Nechca, để con bé khôi phục tất cả ký ức trước kia. Phương pháp cụ thể rất đơn giản.
Tlazolli:
Dì muốn chế tác ra một loại Tên Cổ có thể chứa đựng toàn bộ ký ức của con bé trong quá khứ.
Xilonen:
Tên Cổ mà cậu nói sở dĩ được Wayob thừa nhận, là vì ký ức chứa đựng trong đó đã được lưu trữ trong Địa Mạch.
Xilonen:
Để rút ký ức ra khỏi Địa Mạch, thì phải có sự giúp đỡ từ Wayob.
Xilonen:
Có điều, dì Tlazolli, dì vốn không định rút ký ức ra khỏi Địa Mạch phải không?
Xilonen:
Chữ Khắc Đá Lửa cũng đã ra đời vì chuyện này. Dì định dùng chúng để tạo ra một kho ký ức khổng lồ cho Nechca.
Xilonen:
Còn Tên Cổ mà dì định chế tác, sẽ dùng để trích xuất ký ức tương ứng ra khỏi kho ký ức đó.
Paimon:
Tạo ra kho ký ức? Đợi đã, vậy những người đột nhiên trở nên đãng trí đó... Thực chất là bị Chữ Khắc Đá Lửa lấy đi những ký ức về Nechca sao?
Xilonen:
Dùng những kỷ niệm về Nechca của người xung quanh để lấp đầy quá khứ của em ấy... Quả thật là lần đầu được nghe về chuyện này đấy.
Tlazolli:
Cháu đã nhìn thấu suy nghĩ của dì rồi, Xilonen à. Cháu vẫn xuất sắc như ngày nào... còn lợi hại hơn dì nhiều.
Tlazolli:
Dì định dùng cách này để tổng hợp toàn bộ ký ức liên quan đến Nechca, để con bé có lại được quá khứ của mình.
Paimon:
Nhưng mà... ký ức bị rút đi như vậy, sẽ không ảnh hưởng gì đến những người mang theo Chữ Khắc Đá Lửa chứ?
Tlazolli:
Không đâu. Để không gây tổn thương đến những người trong tộc khi chiết xuất ký ức, mỗi khi Chữ Khắc Đá Lửa rút ký ức đều được chính tôi kiểm soát một cách tỉ mỉ.
Tlazolli:
Đây chính là "Chữ Khắc Trung Tâm", điều khiển toàn bộ Chữ Khắc Đá Lửa.
Tlazolli:
...Đồng thời, đó cũng là Tên Cổ mà Nechca sắp được sở hữu.
Paimon:
Những thứ này... Đều do cô Tlazolli tạo ra sao?
Tlazolli:
Đúng vậy... Tôi đã làm rất nhiều, rất nhiều... và cũng rất mệt. Có lẽ tôi thực sự đã có tuổi rồi.
Tlazolli:
Lúc nãy mọi người cũng thấy đấy, chỉ cần ra nắng chút thôi là tôi đã muốn ngất xỉu...
Tlazolli:
Có lẽ ngày mai... hay có lẽ chính những giây phút tới tôi sẽ đổ gục, nhưng Tên Cổ của Nechca vẫn chưa hoàn thành.
Tlazolli:
Tôi đã giải quyết được vấn đề chứa đựng ký ức, nhưng lại không biết làm sao để kết nối Nechca với Chữ Khắc Trung Tâm.
Xilonen:
Cháu còn tưởng dì sẽ cải tiến trực tiếp từ Tên Cổ của mình đấy.
Tlazolli:
Dì từng nghĩ rồi, nhưng chuyện này không liên quan đến Tên Cổ mà dì sở hữu.
Tlazolli:
Nó không thể giúp được cho dì, hiện tại dì cũng không cần sự trợ giúp của nó.
Xilonen:
Chắc dì cũng biết cái giá phải trả để chế tác ra thứ này rồi nhỉ.
Tlazolli:
Dì biết. Nhưng chỉ cần có thể đưa Nechca trở về, dì sẵn sàng hy sinh tất cả.
Tlazolli:
Bằng không, đến khi dì rời bỏ thế giới này, thì Nechca cũng không còn cơ hội để lấy lại quá khứ của mình nữa.
Tlazolli:
Con bé sẽ không còn nhớ dì, cũng không còn nhớ tại sao bản thân lại tên là Nechca.
Tlazolli:
Đến lúc đó, Nechca chỉ có thể phiêu bạt một mình trên thế gian, chẳng biết mình đến từ đâu, cũng chẳng biết mình nên đi đâu.
Tlazolli:
Con bé là con gái cưng của dì, dì tự tay đặt tên cho nó... Cho dù với tư cách là mẹ, hay là Thợ Rèn Tên, thì dì cũng đều không thể bỏ mặc "cái tên" của con bé cứ thế biến mất như vậy.
Paimon:
Xilonen...
Xilonen:
Cháu sẽ mang Chữ Khắc Trung Tâm này đi.
Xilonen:
Cháu sẽ tháo rời nó, xác nhận kết cấu và công dụng cụ thể của nó.
Xilonen:
Trước khi mọi thứ được xác định rõ ràng thì cháu sẽ không hứa hẹn gì cả.
Xilonen:
Thay cháu gửi lời chúc ngủ ngon đến Nechca nhé, dì Tlazolli.
Tlazolli:
À... đợi đã! Chữ Khắc làm riêng cho 旅行者 và Paimon cũng xong rồi, để tôi đi lấy.
Tlazolli:
Hứa hẹn lâu như vậy mà giờ mới xong, thật ngại quá...
Xilonen:
Dì cứ cất đi.
Xilonen:
旅行者 và Paimon chưa từng gặp Nechca, dì không thể lấy được ký ức trên người họ đâu.
Tlazolli:
Dì không có ý đó, chỉ là món quà cảm ơn bình thường thôi, xin hãy...
Đột nhiên có tiếng động truyền đến từ phía căn phòng...
Paimon:
Hả? Âm thanh này là...
Tlazolli:
Chắc là Nechca đã dậy và muốn tự mình xuống giường rồi... Xin lỗi, để kiểm tra tình trạng của Nechca trước đã.
Tlazolli:
Nechca! Đừng tự mình xuống giường nhé, muốn lấy gì thì nói với mẹ chứ!
Xilonen:
Dì cứ chăm sóc cho Nechca trước đi.
Xilonen:
...Chúng ta đi thôi, 旅行者, Paimon. Tôi có chuyện muốn nói với hai vị.

Tín Hiệu Yếu Ớt Quẩn Quanh
Xilonen đã nắm bắt kỹ thuật chế tác Chữ Khắc Đá Lửa, cũng suy đoán được dụng ý của Tlazolli khi tạo ra thứ này. Để đảm bảo an toàn, cô ấy sẽ tháo rời toàn bộ Chữ Khắc Đá Lửa, đồng thời sau khi phân tích toàn bộ kết cấu bên trong sẽ quyết định xem có giúp Tlazolli cứu lấy Nechca đang lâm bệnh nặng hay không.
Đến xưởng của Xilonen
Xilonen:
Hai vị đợi ở ngoài một lát, tôi vào trong lấy đồ rồi ra ngay. Trong xưởng hơi bừa bộn nên không tiện vào tham quan.
Xilonen:
Ơ... Hiểu lầm rồi. Không phải vì xưởng bừa bộn quá mà tôi ngại không để hai vị vào xem đâu.
Xilonen:
Chỉ là do tôi nhét nhiều thứ trong đó quá. Sách này, tài liệu này... và cả một số tư liệu cổ đem từ Chủ Nhân Gió Đêm về nữa.
Xilonen:
Những thứ này chất lên đến trần nhà rồi. Nếu hai vị vào trong thì đến chỗ để bước cũng không có mất.
Xilonen:
Tôi nghe Kachina nói là lần trước em ấy vào trong đã gặp tai nạn... Khụ, cũng tại lúc đó tôi mải nghiên cứu tài liệu quá nên quên không khóa cửa...
Xilonen:
Khi em ấy vào xưởng, đầu tiên là bị cuộn vải dệt khổng lồ của Chủ Nhân Gió Đêm dọa cho một phen, sau đó vừa quay lưng lại thì đụng đổ một đống bản vẽ rèn rất dày.
Xilonen:
Lúc em ấy định bước chân né chỗ đổ thì lại vấp ngay ống vẽ, và bản vẽ rèn huỵch một cái đập trúng đầu cô bé.
Paimon:
Chà...
Xilonen:
Cũng may tôi phát hiện kịp. Trước khi Kachina choáng váng và sắp bị cả đống ghi chép của nguyên bộ tộc Con Của Tiếng Vang chôn vùi thì tôi đã kịp kéo cô bé lên tầng hai...
Xilonen:
Từ đó về sau, mỗi khi Kachina đến tìm tôi đều chỉ dám đợi ở ngoài cửa...
Paimon:
Dù sao thì Xilonen cũng là thợ thủ công mà, chúng tôi tưởng trong nhà cô sẽ treo rất nhiều vũ khí áo giáp này nọ cơ.
Paimon:
Kết quả thì... Xem ra nó có vẻ giống với thư viện hơn đấy.
Xilonen:
Dù sao thì nhiệm vụ chính của tôi cũng là rèn Tên Cổ mà, làm ra thứ này phức tạp hơn nhiều so với rèn đao kiếm. Ngoài việc tham khảo những kỹ thuật bắt buộc, còn phải tìm hiểu rất nhiều ghi chép cổ.
Xilonen:
Chắc hai vị cũng biết, mỗi Tên Cổ đều đại diện cho một "tinh thần" nào đó. Phía sau "tinh thần" này còn có vô số sự tích chứng minh cho nó.
Xilonen:
Nói cách khác, bản chất của Tên Cổ chính là vật hiện thân của một dạng "ý chí tinh thần".
Xilonen:
Với tư cách là một Thợ Rèn Tên chuyên chế tác Tên Cổ, khi rèn ra Tên Cổ hoàn toàn mới, việc tôi cần làm không chỉ là rèn ra thứ đó.
Xilonen:
Mà quan trọng hơn, đó là làm rõ "tinh thần" mà Tên Cổ đó bao hàm.
Xilonen:
Muốn làm được điều này, tôi chỉ có thể cố gắng thu thập tất cả những câu chuyện liên quan rồi đọc hết thôi.
Xilonen:
Tuy nhiên, hai vị biết đó... Khi ai đó khen ngợi bản thân thì đều sẽ rất cố gắng để tâng bốc.
Xilonen:
Với một số câu chuyện rõ ràng là được phóng đại hoặc chỉnh sửa, tôi chỉ có thể thu thập thêm nhiều câu chuyện hay tài liệu liên quan để đối chiếu kiểm chứng...
Xilonen:
Dùng cách này mới có thể gạt bỏ hết những câu chuyện khoa trương thái quá, để câu chuyện trở về với trạng thái chân thực nhất.
Xilonen:
Chỉ từ những "câu chuyện" như vậy mới có thể tìm thấy "tinh thần" chân chính.
Xilonen:
Cũng chỉ như vậy mới có thể khiến "tinh thần" thể hiện đúng với cốt lõi thực sự phù hợp với Tên Cổ đó.
Paimon:
Tuy chúng tôi có nghe về nguyên lý của Tên Cổ... Nhưng khi được nghe chi tiết như vậy, cảm thấy Tên Cổ thật là lợi hại!
Nhà Lữ Hành:
Nếu lợi hại hơn nữa thì hay biết mấy...
Xilonen:
Cho dù Tên Cổ có lợi hại đến mấy thì cũng không thể đột nhiên biến thành đao kiếm, cũng sẽ không thể khiến người ta một đấm đánh bay cả ngọn núi đâu.
Xilonen:
Nó chỉ là một thứ "sức mạnh tinh thần" được kế thừa qua nhiều đời, không có công dụng trực quan đến vậy.
Xilonen:
Hmm... Để tôi lấy tên của cả hai làm ví dụ nhé.
Xilonen:
Khoảnh khắc hai vị xuất hiện trên thế giới này, thì có ai đó đã chuẩn bị lời chúc phúc cho hai vị.
Xilonen:
Người đó đem "lời chúc" cô đọng thành "tên gọi", rồi ban tặng nó cho cả hai.
Xilonen:
Với hai vị, có lẽ thời khắc đó đã trở thành quá khứ. Nhưng "cái tên" vẫn luôn theo mãi, và tiến bước đến tương lai.
Xilonen:
"Tên gọi là lời chúc phúc để con người đứng ở quá khứ mà hướng về tương lai." Đây là lời của dì Tlazolli từng nói với tôi.
Xilonen:
Có "lời chúc" như vậy đồng hành, thì mọi người cũng sẽ trở nên tự tin hơn khi tiến đến tương lai... Lấy ví dụ, giống như bước trên con đường giữa đêm đen mà trên tay cầm một ngọn đèn sáng vậy.
Paimon:
Ồ... Tôi hiểu rồi! Giống như khi bước đi giữa màn đêm tối thui, nếu đi một mình thì sẽ rất đáng sợ, lại rất nhanh mệt.
Paimon:
Nhưng nếu có người đi cùng thì sẽ không sợ nữa. Mệt thì cũng mệt, nhưng tất nhiên sẽ ổn hơn nhiều so với đi một mình.
Paimon:
Có điều, 旅行者 có tôi ở bên, nên sẽ không cần lo chuyện này.
Paimon:
Hì hì, đúng là một Nhà Lữ Hành khiến người ta phải ngưỡng mộ mà.
Nhà Lữ Hành:
Lúc đi đường thì Paimon còn nhanh mệt hơn tôi đấy.
Paimon:
Tôi... dùng sức để bay mà! Đương nhiên là mệt hơn rồi... Này, hơi lạc đề rồi đấy! Không nói chuyện này nữa...
Xilonen:
Tóm lại, đây là những gì dì Tlazolli đã nói khi tôi tiếp nhận khóa huấn luyện Thợ Rèn Tên.
Xilonen:
Nói thật, cùng lắm tôi cũng chỉ hiểu được hai phần, tám phần còn lại thì không hiểu nổi.
Paimon:
Vậy thì khác nào chẳng hiểu gì cả chứ?!
Xilonen:
Cũng không thể nói vậy. Ít nhất thì tôi cũng thống nhất được với dì về phần quan trọng nhất rồi.
Xilonen:
À... Nói hơi nhiều rồi, để sau này nói tiếp nhé. Hai vị đợi chút, tôi lấy đồ xong rồi ra ngay.
Xilonen mở cửa bước vào xưởng. Trong xưởng truyền đến một loạt âm thanh va chạm nặng nề khiến người ta bất an, sau đó là những tiếng kẽo kẹt ghê rợn.
Cuối cùng, Xilonen ôm trên mình một rương đồ bước ra, quay người đá vào cửa, để tiếng rầm tung cả bụi kèm đống sách rơi vương vãi đó đóng lại sau cánh cửa...
Paimon:
Có thứ gì đó đổ ầm ầm trong nhà rồi kìa?!
Xilonen:
Khụ... Khụ khụ. Không sao đâu, đó là ghi chép Tên Cổ từ rất lâu về trước thôi, tôi sớm đã chép lại rồi.
Xilonen:
Bộ Dùi Khắc Phlogiston để ở chỗ sâu quá, không thể lấy ra một cách nhẹ nhàng được. Tôi đành phải dùng cách hơi thô bạo.
Xilonen:
Đi thôi, chúng ta đi tháo dỡ Chữ Khắc Trung Tâm nào. Chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu.
Hỗ trợ Xilonen tháo rời Chữ Khắc Đá Lửa
Xilonen:
Đến rồi, chính là chỗ này.
Paimon:
Vách núi cao quá... Chúng ta phải làm gì đây? Leo lên đỉnh núi, sau đó ném Chữ Khắc này từ trên đó xuống à?
Xilonen:
Lát nữa tôi sẽ khắc một vòng Phlogiston trên vách núi, dùng để kiểm tra kết cấu bên trong Chữ Khắc Trung Tâm.
Xilonen:
Để tôi nghiên cứu một chút, không biết thứ này có thể khởi động bình thường không. Lần trước dùng thứ này thì tôi vẫn còn đang học nghề.
Xilonen:
Mỗi lần thử khắc Chữ Khắc Phlogiston vào bên trong Tên Cổ, trước tiên đều phải lấy nó để vẽ một sơ đồ có kết cấu tương tự trên vách đá hoặc khu vực đất trống.
Xilonen:
Sau khi xác nhận các đường vân bên trong chữ khắc có thể vận hành Phlogiston một cách bình thường, sẽ bắt đầu tiến hành khắc những đường vân cỡ nhỏ vào bên trong Tên Cổ.
Xilonen:
Muốn tháo dỡ Chữ Khắc Trung Tâm này mà không gây hại gì thì phải dùng đến thứ này... Sơ đồ lớn như vậy, tôi không muốn dùng tay không để khắc đâu.
Paimon:
Ồ! Nói vậy thì... Chúng ta không cần phá hỏng chữ khắc này của Tlazolli mà vẫn có thể biết được bên trong đó có gì sao?
Xilonen:
Đại khái là vậy. Nếu là lớp vỏ Tên Cổ chưa hoàn thiện, tôi sẽ trực tiếp tháo nó ra, dùng Phlogiston tráng một lượt là sẽ biết hết.
Xilonen:
Nhưng Chữ Khắc Trung Tâm này... Thôi bỏ đi, tôi cũng không nên tùy tiện phá hỏng "lời chúc" của dì dành cho Nechca.
Paimon:
Xilonen... Chữ Khắc Trung Tâm đó rốt cuộc nó thuộc về "hai phần" mà cô hiểu, hay là "tám phần" còn lại thế?
Nhà Lữ Hành:
Hẳn là "hai phần" đó rồi.
Xilonen:
Yên tâm đi. Lúc trước nói rồi mà, tôi đã thống nhất được với dì về phần quan trọng nhất rồi.
Xilonen:
Đó là: "Bản thân 'tên gọi' thực sự mang theo giá trị."
Xilonen:
Có tên gọi, thì sự vật mới được phân loại và sắp xếp một cách có thứ tự. Thế giới mới trở nên ngay ngắn trật tự, có trước có sau, có dấu hiệu để nhận thấy.
Xilonen:
Ví dụ, khi đặt mua khoáng thạch, tôi thường nói: "Tôi cần mua Tinh Thạch Núi Lửa với độ tinh khiết khoảng 35%, mức độ tạp chất không vượt quá 3%."
Xilonen:
Nếu không có tên thì tôi chỉ có thể chạy đến chỗ thương nhân khoáng thạch, nói tôi cần cái này, cái này... À cái này không đúng, còn cái đó? Cái đó cũng không đúng.
Xilonen:
"Tên gọi" là một khâu quan trọng trong quy trình chuẩn hóa của thợ thủ công, nếu không có tên gọi thì công việc không thể làm được.
Xilonen:
Vì việc chế tác Tên Cổ trước tiên là vấn đề kỹ thuật, chuyện này thì không có gì phải bàn cãi.
Xilonen:
Còn về vấn đề "rốt cuộc tại sao nó lại quan trọng"... Chỉ cần không ảnh hưởng đến tổng thể công việc, thì cứ tìm hiểu dần trong quá trình thực hành sau này là được.
Xilonen:
Dù sao thì việc chế tác Tên Cổ vốn không hề đơn giản mà...
Xilonen:
Haiz, tôi nói đơn giản hơn nhé, dù sao hiện giờ cũng không ở trong bộ tộc... Chế tác Tên Cổ, về mặt bản chất là đang đặt "biệt danh" cho những anh hùng trong lịch sử Natlan.
Xilonen:
Đặt tên cho người khác là một dạng chúc phúc mang tính chủ quan, chỉ cần thể hiện mình hy vọng người đó tốt đẹp như thế nào là được.
Xilonen:
Còn việc đặt biệt danh thì lại mang tính khách quan. Muốn có được biệt danh chính xác, thì phải quan sát và suy nghĩ nhiều hơn.
Xilonen:
Nếu Tên Cổ... À không, nếu đặt biệt danh không đủ sinh động, thì cũng sẽ không ai nhớ.
Xilonen:
Vậy nên tôi chỉ cố gắng thu thập tất cả tài liệu có thể dùng được, nỗ lực để có được một biệt danh chính xác không sai sót.
Xilonen:
Nếu có sai sót nào đó, thì sẽ khiến người khác hiểu sai về biệt danh. Với Thợ Rèn Tên như tôi mà nói thì đây là một sự tắc trách rất nghiêm trọng.
Paimon:
Hiện giờ tôi đâu định đặt biệt danh cho Xilonen đâu! Hơn nữa, biệt danh trước đây tôi đặt đều rất sinh động mà, mọi người nhớ rất nhanh đấy!
Xilonen:
Tôi thì rất có hứng thú đấy, Paimon đặt cho tôi một cái nhé?
Paimon:
Hả? Thật à?
Xilonen:
Đương nhiên. Về chuyện này thì chúng ta đều là người trong ngành mà, nào!
Paimon:
Vậy... biệt danh... Xilonen là người dùng Phlogiston để rèn vũ khí, còn đặt tên cho người khác...
Paimon:
À ừm... Người đánh lửa?
Xilonen:
Hahahaha, được đó, rất sát nghĩa, tôi nhớ rồi.
Xilonen:
Paimon hãy tiếp tục quan sát công việc của tôi nhé, nói không chừng có thể nghĩ ra được biệt danh hay hơn đấy.
Xilonen:
Giờ thì vừa hay tôi phải đi "đánh lửa" rồi. Quan sát cho kỹ nhé.
Nghe kết luận của Xilonen sau khi tháo rời Chữ Khắc Đá Lửa
Paimon:
Xilonen! Vừa nãy lợi hại quá! Cô chạy qua chạy lại trên vách núi giống như là đang đi bộ trên đồng bằng vậy!
Nhà Lữ Hành:
Đây là sức mạnh Con Của Tiếng Vang sao?
Xilonen:
Chuyện này không liên quan đến bộ tộc. Đó là nhờ vào đôi giày dưới chân tôi và hiệu ứng dính liền Phlogiston mà nó sử dụng thôi.
Xilonen:
Nhưng chạy một chuyến như vậy, đôi giày của tôi phải nạp thêm Phlogiston vào rồi... Lần sau phải cân nhắc mang thêm Phlogiston dự phòng mới được.
Nhà Lữ Hành:
Trang bị đầy đủ thiết bị từ đầu đến chân sao?
Xilonen:
Coi là vậy đi. Những thiết bị có thể dùng đến thì tôi đều đã mang theo cả rồi.
Xilonen:
Sau này có thời gian sẽ giới thiệu sau, chúng ta tập trung vào việc chính đã.
Xilonen:
Để xem nào... Bắt đầu từ điểm neo thứ nhất, dùng Phlogiston nồng độ ba để kích hoạt...
Paimon:
Woa, một sơ đồ cực lớn sáng rực cả vách núi rồi!
Paimon:
Chữ Khắc Trung Tâm của Tlazolli bay lên rồi kìa...
Sau một hồi, luồng xung kích từ Phlogiston kết thúc, Chữ Khắc Trung Tâm cũng quay về tay Xilonen.
Paimon:
Xilonen, cô kiểm tra xong rồi à? Tình hình thế nào?
Xilonen:
Không phát hiện Chữ Khắc Phlogiston bất thường, các thay đổi tinh vi trong đó quả thật cũng dựa trên kỹ thuật của Tên Cổ.
Paimon:
Vậy thì... Chúng ta có thể giúp đỡ Tlazolli và Nechca rồi đúng không?
Xilonen:
Đại khái là vậy, nhưng tôi có một tin tốt và một tin xấu. Ừm, tôi sẽ nói cả hai, hai vị không được chọn rồi.
Paimon:
Vậy sau khi cô nói xong tin tốt thì tôi sẽ bịt tai lại...
Xilonen:
Dù có bịt tai thì chuyện này vẫn tồn tại một cách khách quan... Trước khi tiết lộ thông tin thì tôi sẽ hỏi 旅行者 một câu.
Xilonen:
旅行者, cậu thấy sao về việc "hấp thụ ký ức"?
Xilonen:
Hmm, đúng là phong cách của cậu.
Xilonen:
Nhưng theo tôi thấy, trong lời của dì Tlazolli vẫn có thiếu sót.
Xilonen:
Chuyện hấp thụ ký ức là việc rất khó kiểm soát. Về mặt kỹ thuật thì loại Chữ Khắc này hoàn toàn có khả năng mở rộng phạm vi tác động.
Xilonen:
Tuy cơ thể dì ấy không thể chống chịu được công việc ở cường độ này. Nhưng nếu dì ấy có đồng lõa, thì hoàn toàn có thể mượn loại Chữ Khắc đó để làm những việc to lớn hơn.
Paimon:
Đồng lõa à... Nghe cứ như đang phạm tội vậy ấy...
Xilonen:
Sau đây là tin tốt. Loại Chữ Khắc Đá Lửa này tuy là một công cụ tốt để phạm tội, nhưng hiện giờ chúng ta không phát hiện ra đồng lõa hay những dấu hiệu mở rộng nào.
Xilonen:
Dưới góc độ khách quan thuần túy, có thể tạm thời xem khả năng này là "chưa xác định".
Xilonen:
Còn tin xấu... Chữ Khắc Đá Lửa này tồn tại một vấn đề không thể ngó lơ.
Xilonen:
Lúc trước hình như tôi từng nói với cậu rồi. Nguyên lý vận hành của Tên Cổ, chính là mượn sức mạnh Wayob để đọc thông tin tồn tại trong Địa Mạch.
Xilonen:
Trong quá trình này, thực tế thì Wayob sẽ đóng vai trò như trung gian, giúp người mang Tên Cổ cảm nhận thông tin trong Địa Mạch.
Xilonen:
Nếu loại bỏ Wayob và không dùng bất cứ công cụ nào mà muốn tìm đến một câu chuyện nhất định thì...
Xilonen:
Sẽ giống như việc vớt một hạt cát nào đó giữa dòng sông chảy cuồn cuộn vậy.
Xilonen:
Chính xác. Người làm vậy chắc chắn sẽ trở thành một kẻ ngốc, hoặc sẽ phát điên mà lẩm bẩm suốt ngày.
Xilonen:
Hiện tại, chúng ta hãy coi những ký ức mà dì Tlazolli thu thập được là Địa Mạch, còn Nechca là người mang Tên Cổ duy nhất của Địa Mạch đó.
Xilonen:
Mà dì ấy sẽ không để Nechca bước trực tiếp vào dòng sông ký ức mà không dùng bất cứ công cụ nào, vì nếu vậy, Nechca sẽ bị những ký ức đó cuốn trôi.
Xilonen:
Mà tiền đề là "quên hết toàn bộ quá khứ", nên Nechca không thể tự mình thao tác chính xác để tìm ra "quá khứ đúng".
Xilonen:
Người có thể giúp Nechca lựa chọn "quá khứ", chỉ có thể là dì Tlazolli.
Xilonen:
Vậy nên, theo phán đoán của tôi, điều mà dì Tlazolli thực sự muốn làm chính là biến bản thân thành Wayob của Nechca, giúp chiết xuất những ký ức tương ứng khi cô bé đối mặt với các sự kiện khác nhau.
Xilonen:
Dưới trạng thái lý tưởng nhất thì cách làm này không có vấn đề. Chỉ cần đảm bảo mỗi lần đều rút ra ký ức chính xác, thì Nechca xem như lấy lại được quá khứ.
Xilonen:
Hơn nữa tôi cũng tin là dì ấy nhớ được mọi chuyện liên quan đến Nechca, sẽ không xuất hiện bất cứ sai sót nào.
Xilonen:
Nhưng mà... Dì Tlazolli lại không phải Wayob, cơ thể con người sẽ không cho dì ấy thêm thời gian.
Paimon:
Chuyện này phải giải quyết thế nào đây!? Hơn nữa, cho dù có dùng cách gì thì Tlazolli cũng sẽ...
Xilonen:
"Tên gọi là lời chúc phúc để con người đứng ở quá khứ mà hướng về tương lai..."
Xilonen:
Tôi cũng quyết định xong rồi. Đi thôi, chúng ta đến chỗ dì ấy nào.
Quay về nhà của Tlazolli
Tlazolli:
Xilonen! Xem ra... cháu đã có phán đoán của mình rồi nhỉ?
Xilonen:
Vâng, đây là một số nghiên cứu lúc trước cháu làm, dì có thể tham khảo để chỉnh sửa cách thao tác Chữ Khắc Trung Tâm.
Xilonen:
Cháu cũng sẽ hỗ trợ dì tiếp tục cải tiến Chữ Khắc Đá Lửa, nhưng cháu muốn có được quyền điều khiển tất cả Chữ Khắc khác và đồng thời giám sát mọi hành vi sử dụng.
Xilonen:
Những ký ức Chữ Khắc có thể hấp thụ, chỉ giới hạn trong "quá khứ" của Nechca, lát nữa cháu sẽ cùng dì vạch ra phạm vi thời gian.
Xilonen:
Nếu ký ức mà dì chiết xuất vượt ra khỏi phạm vi này, thì cháu sẽ xem như dì đang cố gắng thực hiện hành vi phạm tội, và sẽ tạm dừng mọi công việc liên quan đến Chữ Khắc Đá Lửa.
Xilonen:
Sau khi kho ký ức được xây dựng xong, toàn bộ tính năng hấp thụ của Chữ Khắc Đá Lửa sẽ buộc phải dừng lại, chỉ giữ lại tính năng xuất ký ức.
Tlazolli:
Dì đồng ý.
Tlazolli:
Cảm ơn, Xilonen. Dì thực sự...
Xilonen:
Dì à, dì biết cháu không chịu nổi chuyện này mà. Nếu dì muốn cháu giúp thì cứ nói thẳng, không phải đi lòng vòng vậy đâu.
Tlazolli:
Tự tiện dùng kỹ thuật chế tác Tên Cổ để tạo ra thứ khác, đây không phải là chuyện nhỏ, dì...
Xilonen:
Quả thật không nhỏ, nhưng so với một đứa trẻ cần giúp đỡ và một cái tên đang dần biến mất, thì chuyện này không là gì cả.
Xilonen:
Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, dì phải theo cháu đến tìm Pacal để nói chuyện đàng hoàng đấy.
Tlazolli:
Không thành vấn đề. Vì Nechca bé bỏng, dì sẵn sàng tiếp nhận mọi hình phạt.
Xilonen:
Được. Vậy thì thu dọn bàn đã, chúng ta sẽ lập kế hoạch tại đây...
Xilonen:
Về chuyện làm sao để Nechca có thể kiểm soát Chữ Khắc Đá Lửa một cách độc lập và rút những ký ức tương ứng, thì cháu vẫn cần phải suy nghĩ thêm.
Xilonen:
À đúng rồi, dì đưa cuốn sách đó cho Nechca chưa?
Tlazolli:
Đó là món quà sinh nhật mà cháu đã mang đến cho Nechca, sao có thể đưa như vậy được chứ.
Tlazolli:
Dì đã chọn vài hộp quà đẹp và gói nó lại rồi, đợi đến hôm sinh nhật Nechca sẽ mang đến để tạo bất ngờ cho con bé.
Xilonen:
Là một cuốn sách cũ thôi mà, đâu cần phải vậy...
Lại có âm thanh nặng nề kỳ lạ truyền đến từ phía căn phòng...
Paimon:
Nechca lại tỉnh rồi à? Nhưng lần này động tĩnh lớn quá, giống như có thứ gì đó ngã xuống vậy.
Paimon:
Ối! Vậy thì nguy rồi! Chúng ta mau đi xem thử đi!
Tlazolli:
Nechca! Đừng để bị thương nhé!
???:
...Là chị Xilonen?
Paimon:
Hả? Em là Nechca à?
Tlazolli:
...Nechca, mẹ nói nhiều rồi mà, đừng tự mình rời khỏi giường thế. Hôm qua con còn bị sốt nữa đấy.
Xilonen:
Xin chào nhé, Nechca.
Nechca:
Vâng... Cảm ơn chị đã tặng sách cho em. Em đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi.
Paimon:
Nechca đã đọc nhiều lần? Nhưng cuốn sách mà Xilonen mang tới... chẳng phải đang được Tlazolli bọc lại sao?
Tlazolli:
Chắc chắn là đứa trẻ này nhớ nhầm rồi. Đó không phải cuốn mà Xilonen tặng, mà là cuốn tôi mua.
Tlazolli:
Vài hôm trước con bé nói muốn có cuốn sách này. Thực sự tôi không hiểu... chỉ đành vào trong bộ tộc để tìm...
Tlazolli:
Khó lắm mới tìm được một cuốn nên tiện mua luôn. Khi quay về đã đặt trong phòng của con bé.
Tlazolli:
Rồi Nechca đột nhiên sốt cao, tôi mải chăm sóc nên quên mất chuyện này, cũng quên luôn chuyện con bé tìm Xilonen để lấy quà.
Xilonen:
Dì à, cuốn sách mà dì mua có kết cục thế nào vậy?
Tlazolli:
Kết cục à? Vị chủ tiệm đó nói là cái kết vô cùng viên mãn. Hiện tại trên thị trường chỉ có thể mua được bản này thôi.
Tlazolli:
Haiz, đều trách dì đã để cháu phải bỏ ra số tiền vô nghĩa, giờ thì bất ngờ cũng chẳng còn nữa rồi...
Xilonen:
Không sao, đều là truyện cổ tích cả, Nechca thích là được rồi.
Paimon:
Nechca, chắc em không biết anh chị đâu nhỉ, anh chị là...
Nechca:
Là chị Paimon và anh 旅行者. Em có nghe mẹ kể qua rồi.
Paimon:
Hihi, xem ra chúng ta cũng nổi tiếng nhỉ.
Xilonen:
Hôm nay trông Nechca rất phấn chấn nhỉ? Cũng ở trong nhà ngột ngạt suốt mấy ngày rồi. Dì à, hay là tụi cháu đưa Nechca ra ngoài đi dạo nhé?
Tlazolli:
Ra ngoài đi dạo à... Nhưng tình trạng sức khỏe của Nechca đang...
Xilonen:
Dì đừng lo quá. Có cháu và 旅行者 ở bên, Nechca sẽ tuyệt đối an toàn mà.
Xilonen:
Cháu sẽ không ra khỏi bộ tộc, nên nếu có vấn đề gì thì cũng có thể lập tức đi tìm bác sĩ.
Xilonen:
Hơn nữa, vài hôm nữa là đến sinh nhật em ấy rồi. Cháu tiện thể đến bộ tộc mua ít đồ để ăn mừng cho đàng hoàng chút.
Xilonen:
Dì thấy sao?
Nechca:
Mẹ à, con hứa sẽ không chạy lung tung.
Nechca:
Lần trước chẳng phải mẹ cũng nói con phải hít thở không khí trong lành nhiều hơn sao?
Tlazolli:
...Được rồi, được rồi, chiều ý con vậy.
Tlazolli:
Vừa hay cũng phải đem vài Chữ Khắc Đá Lửa đã sửa qua chỗ bộ tộc, vậy chúng ta cùng nhau đi nhé.
Tlazolli:
Đợi chút, để dì đi lấy ly nước của Nechca, cả khăn nữa... Thuốc men, à đúng rồi, phải mang thêm ô che nắng...
Tlazolli vào phòng Nechca, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bước ra...
Paimon:
Chuẩn bị đầy đủ thật...
Nhà Lữ Hành:
Đủ để cắm trại ngoài trời luôn rồi.
Tlazolli:
Mang nhiều thêm chút để đề phòng. Chúng ta xuất phát thôi. Nechca, con phải nghe lời đấy nhé, đừng gây rắc rối cho chị Xilonen và mọi người đấy.
Xilonen:
Đưa đồ cháu cầm cho. Nechca cũng đừng ngại, có chuyện gì cứ nói thẳng nhé. Dù sao thì hồi nhỏ chị cũng hay giận dỗi với dì mà.
Paimon:
Hihi, đúng vậy! Hiếm khi được ra ngoài chơi, Nechca cứ yên tâm chơi cho vui nhé, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Nechca:
Vâng, cảm ơn mọi người. Mẹ cũng yên tâm nhé.
Nechca:
Con sẽ nghe lời.
Giao Chữ Khắc Đá Lửa cho Iknal
Iknal:
Tlazolli, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến bộ tộc thế... Ấy? Bé Nechca cũng ở đây à?
Iknal:
Xem ra em đã hồi phục rất tốt đấy! Giờ có thể ra ngoài dạo, thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ chơi đùa được với nhóm Chanil đấy.
Tlazolli:
Hy vọng là vậy. Đây, Iknal, Chữ Khắc của cô, tôi đã sửa xong rồi.
Iknal:
Ồ, cô còn mang đến tận nơi nữa, cảm ơn nhé. Đúng rồi, dạo trước tôi tìm được một viên khoáng thạch rất tốt, cô cầm nó đi làm đồ trang sức cho Nechca nhé.
Iknal:
Tôi còn nhớ, mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh là Nechca sẽ rất vui, phải vậy không cô bé?
Tlazolli:
Chắc chắn con bé sẽ thích, cảm ơn cô.
Iknal:
Khách sáo gì chứ. Cô đợi một lát, để tôi đi lấy viên khoáng thạch đó.
Xilonen:
Chuyện chế tác trang sức thì để cháu làm cho. Nechca này, em thích kiểu dáng thế nào?
Nechca:
Em thích...
Tlazolli:
Hình Hoa Nhụy Tro có vẻ ổn đấy. Con bé trước đây cứ nói muốn dì chế tác Tên Cổ có hình Hoa Nhụy Tro suốt.
Xilonen:
Cháu nhớ rồi. Lần sinh nhật sau cháu sẽ mang nó đến làm quà.
Xilonen:
Xin lỗi nhé, Nechca. Món quà sinh nhật này của em không còn bí mật nữa rồi.
Nechca:
...Không sao đâu, cảm ơn chị Xilonen.
Iknal:
Tìm được rồi đây. Để mọi người phải đợi rồi. Cầm lấy nhé.
Iknal:
Đúng rồi, bé Nechca này, lần tới nếu muốn biết chuyện gì liên quan đến khoáng thạch thì cứ viết thư gửi qua đây nhé.
Iknal:
Lần trước cháu đột nhiên viết thư nói muốn nhờ cô tìm giúp một viên Tinh Thạch Núi Lửa, làm cô choáng váng luôn.
Tlazolli:
Làm phiền rồi. Kể từ khi sức khỏe của Nechca tốt lên thì tính tò mò của nó cũng bắt đầu bộc lộ rồi.
Tlazolli:
Con bé quá yếu, không thể tùy tiện ra ngoài, vậy nên chỉ có thể nhờ tôi giúp con bé viết thư cho người trong tộc để hỏi đủ thứ chuyện.
Iknal:
Hahahaha! Dù sao cũng là đứa trẻ từ Con Của Tiếng Vang chúng ta mà, thích khoáng thạch là chuyện bình thường thôi.
Paimon:
Mọi chuyện đang tốt lên rồi... Hihi, chúng ta giống như nhân vật chính trong Tequil Dũng Cảm phiên bản mới ấy nhỉ, sắp cứu được người thân trong nhà là Rimac rồi.
Paimon:
Theo tình tiết của câu chuyện thì, chắc là chúng ta đang ở... ừm, xem nào...
Paimon:
"Tequil cầu nguyện với nữ thần của núi và lửa: 'Hãy để tên người anh em của tôi được lưu truyền mãi, tôi nguyện dâng hiến trái tim và máu thịt để đánh đổi'."
Paimon:
"Nữ thần đáp: 'Ta nghe được lời của ngươi. Nhưng anh em của ngươi đã không còn là huyết thống của ngươi nữa, tên của người đó đã rơi vào sâu thẳm'."
Nechca:
Sau đó, Tequil nói:
Nechca:
"Hãy để máu của tôi hóa thành lửa, cho đến khi trái tim tôi có thể soi sáng đến nơi sâu thẳm. Trước khi dòng máu cạn khô, tôi sẽ đưa người anh em của mình trở về."
Paimon:
Ồ! Trí nhớ của Nechca tốt thật đó! Chị cũng nhớ trong sách viết là... Hừm, đợi đã, trong sách viết thế nào ấy nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Paimon mới đọc xong mà đã quên rồi à?
Paimon:
Tôi đọc một lèo hết hai cuốn đó! Cả hai cuốn đều có rất nhiều tình tiết và câu từ giống nhau... Nhầm lẫn là chuyện bình thường mà!
Paimon:
Nhưng tôi thấy cái kết của bản cũ xuất sắc hơn. Tuy nhiên, trẻ con sẽ thấy hơi khó hiểu...
Paimon:
Nhưng chắc Nechca cũng chưa từng đọc cái kết còn lại nhỉ... Không sao! Lát chị sẽ kể cho em nghe!
Nechca:
Không... không phải. Thật ra... em có biết cái kết kia.
Paimon:
Hả? Nhưng em chỉ mới đọc...
Tlazolli:
Mọi người đang trò chuyện gì vui thế?
Nechca:
...!!!
Nechca:
Mẹ à... Con đang nói chuyện với anh 旅行者 về phần kết của câu chuyện đó...
Nechca:
Con vừa kể đến phần kẻ xấu bị đánh bại, mọi người đều an toàn trở về nhà... Cái kết rất viên mãn...
Tlazolli:
Kết cục viên mãn chẳng phải rất tốt sao? Nhưng con đọc hết nhanh như vậy thì hôm nay mẹ cũng hết truyện để kể cho con nghe rồi.
Tlazolli:
Tối nay con chỉ có thể đi ngủ sớm thôi. Lần sau mẹ sẽ mua thêm truyện cổ tích cho con đọc nhé, được không?
Nechca:
Vâng thưa mẹ...
Nhà Lữ Hành:
Viên khoáng thạch đó thế nào rồi?
Xilonen:
Khá tốt đấy. Đợi lần sinh nhật tới của Nechca, chắc chắn em ấy sẽ nhận được một món đồ trang sức vừa bền vừa đẹp.
Xilonen:
Còn hiện tại, chúng ta cứ tổ chức sinh nhật lần này cho tốt đã. Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây?
Tlazolli:
Giờ chúng ta đến chỗ Apoxpalon nhé, cũng gần thôi.
Tlazolli:
Lại đây nào, Nechca, đừng đi xa mẹ quá.
Nechca:
Vâng... thưa mẹ.
Giao Chữ Khắc Đá Lửa cho Apoxpalon
Apoxpalon:
Sao hôm nay lông mày cứ giật liên hồi thế nhỉ, lạ thật...
Tlazolli:
Vậy là anh sắp gặp may mắn đó, Apoxpalon.
Apoxpalon:
Hahaha, thật không ngờ lại được hai vị Thợ Rèn Tên đến thăm! Chào mừng, chào mừng!
Apoxpalon:
Tlazolli, hôm nay cô muốn mua gì đây? Tôi vẫn sẽ chiết khấu như lần trước nhé!
Paimon:
Woa! Vừa mở lời là đã được giảm giá rồi, Tlazolli lợi hại thật...
Apoxpalon:
Trước đây cô ấy là Thợ Rèn Tên của bộ tộc chúng tôi, cống hiến không ít cho bộ tộc. Tôi giảm giá cho cô ấy cũng là điều nên làm thôi.
Tlazolli:
Cảm ơn sự hào phóng của anh... Đây, kiểm tra Chữ Khắc Đá Lửa của anh nhé, tôi sửa xong rồi đó.
Tlazolli:
Nechca, mau lại cảm ơn chú đi con.
Nechca:
Cảm ơn chú...
Apoxpalon:
Đây là... bé Nechca sao? Hình như đúng rồi, Tlazolli từng cho chú xem ảnh của cháu.
Apoxpalon:
Trông sắc mặt tốt đấy nhỉ? Nào qua đây, cháu cứ chọn lấy một món trong tiệm, coi như chú tặng nhé.
Nechca:
Không cần đâu ạ, mẹ nói lúc trước chú tặng cho gia đình cháu nhiều thứ lắm rồi.
Apoxpalon:
Đấy là chú tặng cho nhà cháu, chứ chưa tặng quà riêng cho cháu lần nào cả. Nếu cháu thấy ngại thì để mẹ chọn cho cháu cũng được.
Xilonen:
Dì à, dì đừng khách sáo, thay Nechca chọn lấy một món đi.
Xilonen:
Mũi khoan và kẹp cỡ nhỏ của anh ấy làm đều rất tốt, kích thước các bộ phận vô cùng chính xác, lại rất bền.
Xilonen:
Những lúc cháu cần gấp đều đến đây đặt mua cấp tốc đấy.
Xilonen:
Chỗ anh còn loại kéo an toàn phù hợp với trẻ nhỏ không? Tôi nhớ là có rất nhiều mẫu.
Apoxpalon:
Vẫn còn một ít, nhưng tôi để ở phía sau hết rồi. Nếu mọi người muốn chọn thì để tôi đi lấy.
Xilonen:
Không cần phiền vậy đâu. Dì à, chúng ta ra phía sau chọn đi, cũng không mất nhiều thời gian.
Tlazolli:
Dì không hiểu lắm về thứ này. Xilonen, hay là cháu...
Xilonen:
Mẫu mã của những chiếc kéo đó rất đa dạng, nếu không có dì thì cháu cũng không chọn được mẫu mà Nechca thích đâu.
Xilonen:
Đi nào, nhanh thôi mà dì...
Paimon:
Xilonen lại bắt cóc Tlazolli đi mua đồ rồi, xem ra rất bận rộn đấy nhỉ...
Nechca:
Em sẽ nghe lời mà... À, chị Paimon, chị thích nhân vật nào nhất trong Tequil Dũng Cảm?
Paimon:
Thích nhất à... Đương nhiên là Tequil rồi! Nhân vật này đã dùng rất nhiều cách để cứu lấy người thân của mình.
Paimon:
Tuy trong phiên bản cũ thì anh ấy đã không thể tiếp tục sống cùng người thân... Nhưng anh ấy cũng đã dốc hết sức mình rồi, đó là một nhân vật rất lợi hại đó.
Paimon:
Còn Nechca thì sao? Em thích nhân vật nào vậy?
Nechca:
Em... thích Rimac hơn.
Paimon:
Ồ... Là người bị Coatlicue chiếm lấy cơ thể, nhưng vẫn một mực không quên Tequil. Đó cũng là một nhân vật rất lợi hại đấy.
Paimon:
Nếu anh ấy không kiên cường thì hai người họ đã bị Coatlicue đánh bại trong trận quyết chiến cuối cùng rồi!
Paimon:
Đọc truyện thì đương nhiên phải nhập tâm rồi, không thì còn gì thú vị nữa chứ?
Paimon:
Hihi, Nechca, chúng ta diễn thử một màn đi, em diễn Rimac, chị diễn Tequil, thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Paimon chỉ muốn được nói mấy câu thoại ngầu ngầu thôi chứ gì.
Nechca:
Anh 旅行者, em... em diễn Coatlicue được không?
Paimon:
Đó là phe phản diện mà? Trong câu chuyện bản cũ thì nhân vật đó đã ăn thịt Rimac, rồi biến thành bộ dạng của anh ấy.
Paimon:
À ừ nhỉ... Nechca đọc phiên bản có đoạn kết viên mãn. Trong câu chuyện bản mới thì Coatlicue đã bị đánh bại, Rimac và Tequil đều sống sót.
Paimon:
Phiên bản nào cũng được, dù sao cũng chỉ có khúc thoại ở đoạn cuối là khác thôi. Nechca diễn câu thoại mà mình thích là được. Chị đọc hết rồi nên phần nào cũng diễn được cả!
Nechca:
Em... thích nhất câu cuối! Đó là...
Tlazolli:
Nechca, mau lại đây. Trông con kìa... Haiz, trên trán toàn là mồ hôi.
Nechca:
Mẹ...!
Tlazolli:
Để mẹ lau cho. Nào, uống nước đi. Con ấy à... cứ được chơi là lại mải mê liền.
Xilonen:
Chúng tôi chọn xong rồi, lát nữa Apoxpalon sẽ đóng gói rồi gửi thẳng đến nhà dì, hai vị với Nechca chơi vui chứ?
Paimon:
Đúng lúc sắp kể đến đoạn hay...
Paimon:
Có chuyện đó à? Nghĩ lại thì... hình như hai lần đó đúng là Xilonen có vẻ muốn kéo Tlazolli rời đi. Nhưng tại sao chứ?
Xilonen:
Tạm gác lại đã, lát nữa nói sau. Cứ tin tôi, trước mắt đừng hành động gì cả.
Xilonen:
Dì à, chúng ta nên đến chỗ cuối cùng thôi nhỉ? Hôm nay thời tiết nóng quá, Nechca ở ngoài lâu cũng không tốt.
Tlazolli:
Phải đấy. Vậy chúng ta đến chỗ Cheven rồi quay về nhé.
Giao Chữ Khắc Đá Lửa cho Cheven
Tlazolli:
Cheven, Chữ Khắc Đá Lửa đã sửa xong rồi đây. Còn gia cố thêm nữa, lần này sẽ không dễ rơi nữa đâu.
Cheven:
Làm phiền rồi... Tinh Thạch Núi Lửa đó thế nào? Dùng ổn chứ?
Tlazolli:
Ừm, cảm ơn nhé.
Cheven:
Đừng khách sáo, chỉ cần Nechca hồi phục là tốt rồi.
Nechca:
Cảm ơn... chị Cheven.
Cheven:
Haiz... Cả gia đình đều khách sáo quá...
Xilonen:
Tôi đã nói mà, chế tạo Chữ Khắc Đá Lửa quy mô lớn như vậy thì rốt cuộc khoáng thạch là từ đâu ra chứ...
Xilonen:
Cheven này, xem ra cô chính là "đồng phạm" của dì Tlazolli đấy nhỉ?
Cheven:
Xilonen? Cô...
Xilonen:
Chúng ta giống nhau mà.
Nhà Lữ Hành:
Đều đang nỗ lực vì Nechca.
Cheven:
Ơ... Hết cả hồn! Làm tôi tưởng mình bị phát hiện rồi chứ... Nếu chuyện này đến tai Pacal thì mệt đấy...
Cheven:
Thú thật, tôi sắp không giấu nổi nữa rồi. Cứ vài hôm lại ra ngoài đi xa, lượng khoáng thạch tồn kho cứ giảm đi một cách không rõ ràng...
Cheven:
Lần trước Pacal đã đến hỏi, tôi đành phải nói là đang nghiên cứu trang sức mới, nên đã sử dụng rất nhiều khoáng thạch để thử nghiệm...
Cheven:
Còn việc ra ngoài... là vì phát hiện một mỏ khoáng mới, nên muốn thử đào loại đá quý mới trong đó ra.
Cheven:
A! Xin lỗi, nói dài dòng quá... Mọi người mau vào trong ngồi đi.
Tlazolli:
Được, chúng tôi ngồi chơi một chút rồi sẽ...
Nechca:
Em... em có thể xem trang sức bên đó không, chị Cheven?
Cheven:
Bên chỗ Imix à? Được chứ, đi đi, nhớ đứng ở bên trong nhé.
Paimon:
Tôi cũng muốn đi xem! 旅行者, chúng ta đi cùng Nechca đi, tôi còn chưa ngắm kỹ trang sức của Natlan nữa.
Paimon:
Thật à? Hihi, vậy thì tôi phải xem cho thật kỹ mới được.
Xilonen:
Lâu lắm dì không mua trang sức rồi, hay là chọn một cái đi.
Tlazolli:
...
Paimon:
Nechca, qua đây nào! Anh chị không biết chọn trang sức đâu, em giúp anh chị chọn nhé!
Nechca:
Anh 旅行者, em...
Tlazolli:
Nechca, lại đây.
Nechca:
...!!!
Tlazolli:
Thật ngại quá, Cheven, Xilonen. Hôm nay hơi muộn rồi, cũng nên quay về thôi.
Tlazolli:
Vài hôm nữa là đến sinh nhật Nechca rồi, còn nhiều việc phải lo nữa...
Cheven:
Không sao, đến lúc đó tôi sẽ mang theo món trang sức đẹp nhất đến chúc mừng em ấy.
Nechca:
Mẹ à, con...
Tlazolli:
Trán lại nóng lên rồi... Nào, để mẹ cõng, chúng ta mau về thôi.
Tlazolli:
Vừa chơi là mải mê quên hết mọi thứ. Hôm nay về mẹ sẽ nói chuyện với con đàng hoàng.
Nechca:
Con... con không có...
Tlazolli:
...Mẹ chưa từng dạy con cãi lời người lớn đâu nhé, Nechca.
Nechca:
Con... con xin lỗi... Mẹ ơi, con...
Paimon:
Nechca đang nhìn chúng ta kìa. 旅行者, tôi cứ thấy có gì đó không đúng, làm sao bây giờ?
Xilonen:
Nechca hôm nay chơi vui quá nên quên cả thời gian, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.
Xilonen:
Dì để cháu cõng cho, sức khỏe của dì mà cõng Nechca về đến nhà thì e là sẽ nằm bệt trên giường luôn đấy.
Tlazolli:
Không sao đâu, dì cõng được.
Tlazolli:
Đi nào, Nechca, chúng ta về thôi.
Tlazolli khéo léo từ chối sự giúp đỡ của mọi người, cõng Nechca rời khỏi bộ tộc. Khi gần đến nhà, bước chân của cô ấy có phần loạng choạng, nhưng vẫn che chắn cho Nechca ở sau lưng...
Cùng Tlazolli trở về nhà
Tlazolli:
Cảm ơn mọi người, Xilonen, 旅行者 và Paimon nữa. Hôm nay đã đi cùng hai mẹ con một chuyến lâu như vậy.
Tlazolli:
Nhớ phải đến tham gia tiệc sinh nhật của Nechca đấy nhé.
Tlazolli:
Được rồi, Nechca cũng phải đi ngủ rồi. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé.
Xilonen:
Vâng. Dì này, dì nhớ đưa cho Nechca cuốn Tequil Dũng Cảm mà cháu mua đấy nhé, cháu mất công lắm mới kiếm được cuốn đó đấy.
Tlazolli:
Dì biết rồi! Sao dì có thể để cháu phí hoài công sức chứ?
Tlazolli:
Sách mà chị Xilonen tặng cho bé Nechca có ý nghĩa rất đặc biệt đó, Nechca chắc chắn sẽ cất giữ cẩn thận mà... Phải không Nechca?
Nechca:
Vâng... vâng, cảm ơn chị Xilonen...
Xilonen:
Cất giữ thôi sao? Nechca không định đọc thử à?
Tlazolli:
Truyện cổ tích này dì đã đọc cho con bé nghe rất nhiều rồi, Nechca nhớ hết từng câu thoại trong đó nữa...
Xilonen:
Dì cứ yên tâm. Chắc chắn Nechca chưa từng nghe qua cuốn Tequil Dũng Cảm của cháu.
Tlazolli:
Hả? Cuốn sách này có gì khác sao?
Xilonen:
Cũng không khác nhiều. Chỉ là đoạn kết hơi khác so với cuốn mà dì mua thôi.
Xilonen:
Cuốn Tequil Dũng Cảm mà cháu cầm đến là bản gốc được phát hành lần đầu, chưa từng qua chỉnh sửa.
Xilonen:
Thời điểm ra mắt... sớm hơn rất nhiều so với ngày Nechca lâm bệnh.
Tlazolli:
...Xilonen, dì nhớ lúc trước cháu đâu có hứng thú với truyện cổ tích đâu nhỉ?
Xilonen:
Cháu chỉ đang nghĩ, nếu tình trạng bệnh của Nechca đúng như những gì dì nói, thì em ấy sẽ không thể nhớ được bất cứ chuyện gì trong quá khứ...
Xilonen:
Vậy thì cái kết của Tequil Dũng Cảm bản đầu tiên, hẳn cũng là "quá khứ sẽ bị Nechca lãng quên".
Xilonen:
Nói cách khác, nếu gần đây Nechca không đọc bản cũ, thì em ấy sẽ không biết được đoạn kết trong câu chuyện gốc đó, phải không?
Tlazolli:
Dì không hiểu, sao cháu lại bận tâm đến cái kết của câu chuyện này chứ? Cho dù con bé có nhớ thì điều đó chứng minh được gì?
Tlazolli:
Không chừng Nechca đã tranh thủ lúc dì không để ý, lẻn ra ngoài đọc qua về câu chuyện bản gốc ở đâu đó rồi.
Xilonen:
Cháu cũng không phủ nhận khả năng này. Dù sao thì Nechca vẫn nhớ câu chuyện đã xảy ra trong đó.
Xilonen:
Vậy thì dì hãy cùng cháu vào trong bộ tộc, hỏi xem có ai nhớ Nechca đã từng đến đó đọc sách không nhé.
Xilonen:
Hơn nữa trong bộ tộc cũng chỉ có vài tiệm sách, nên có thể để Nechca tự nói xem là em ấy đã đọc ở tiệm nào.
Tlazolli:
Họ đều mang trên mình Chữ Khắc, nói không chừng ký ức liên quan đến chuyện này cũng...
Xilonen:
Vậy thì, dì đang thừa nhận việc sử dụng Chữ Khắc Đá Lửa có tác động đến ký ức gần đây của người trong bộ tộc, phải không?
Xilonen:
Dì à, lúc trước cháu nói rồi. Cháu sẽ xem xét đây là hành vi phạm tội và chấm dứt mọi công việc liên quan đến Chữ Khắc Đá Lửa.
Tlazolli:
Chắc chắn là còn vài cuốn khác trong nhà, dì...
Xilonen:
"Em không muốn máu của anh biến thành tro bụi, nhưng em đã nhìn thấy ánh sáng trong tim anh..."
Tlazolli:
...Gì cơ?
Xilonen:
Trả lời chị đi, Nechca.
Tlazolli:
Nechca, về phòng đi.
Nechca:
Con... con...
Tlazolli:
Con không chịu nghe lời sao?
Xilonen:
Nechca, em là người viết thư, cũng là người hỏi sách từ chị. Chỉ có em mới lên tiếng được cho bản thân mình.
Xilonen:
Chị sẽ lắng nghe em, ngay tại đây.
Nechca:
"...Hãy nhớ tên em nhé, chỉ cần nhớ được, thì em sẽ mãi ở đó như chưa từng rời đi."
Tlazolli:
Câm miệng!
Paimon:
Là câu thoại trong bản gốc! Nechca thực sự nhớ được!
Nechca:
Em biết! Em đều biết cả! Chị Xilonen cứu em! Cứu em với!
Nechca:
Ối!!!
Paimon:
Cửa bị thứ gì đó chặn lại rồi!
Xilonen:
...Lùi lại.
Xilonen tiến về phía trước không chút do dự, phá tung cả cánh cửa lẫn màn chắn.
Paimon:
Xilonen! Đợi với!
Trong phòng vô cùng bừa bộn. Giường bị di chuyển, lộ ra một đường hầm bị chặn. Vách tường xung quanh đã nứt ra, bên trong hình như... có giấu thứ gì đó...
Xilonen:
Đường hầm bị chặn rồi. Chúng ta không vào được, nói không chừng sẽ có bẫy.
Dưới bề mặt bức tường là một lượng lớn Chữ Khắc Đá Lửa chồng chất, rốt cuộc là để làm gì đây?
Paimon:
Ối! Bức tường trong phòng Nechca dán những thứ gì vậy?!
Xilonen:
...Xem ra đống Chữ Khắc dì làm thừa ra đều ở đây.
Xilonen:
...Muốn hoàn thiện Tên Cổ đó, thì dì ấy chỉ có thể đến một nơi thôi.
Xilonen:
Theo tôi.

Tiếng Bi Ai Lách Tách
Tlazolli đã để lộ bộ mặt độc ác của mình, cô ấy đe dọa và ép "Nechca" tiến đến khu xưởng được tuyên bố là đã bị bỏ hoang của mình. Nếu muốn cứu lấy đứa trẻ đang phát đi lời cầu cứu, thì lúc này phải đuổi theo ngay.
Đuổi theo Tlazolli
Tlazolli:
Đến nhanh thật, rất đáng khâm phục đấy.
Paimon:
Nechca ở trên đó! Rốt cuộc thì cô định làm gì cô bé?!
Tlazolli:
Tôi không hề nói dối. Từ đầu đến cuối tôi chỉ đang cố gắng cứu con gái Nechca của tôi mà thôi.
Tlazolli:
Tuy hiện giờ con bé vẫn chưa phải con gái tôi... Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, con bé sẽ trở thành Nechca thực sự.
Paimon:
Vẫn... vẫn chưa phải Nechca ư? Như vậy rốt cuộc là sao?
Tlazolli:
Nghĩ ra rồi à? Đúng vậy, tôi muốn dùng ký ức để đánh thức Nechca.
Tlazolli:
Con bé ở trong Vương Quốc Dạ Thần quá lâu... Nó sợ bóng tối, sợ cái lạnh.
Tlazolli:
Là tôi đã khiến Nechca phải ở đó một mình, tôi phải đưa con bé quay về.
Tlazolli:
Đừng sợ, Nechca. Mẹ không quên gì cả, mẹ vẫn luôn nhớ tên con...
Xilonen:
...E rằng, đúng là như vậy.
Paimon:
Vậy... vậy người nằm trên đó là ai?!
Tlazolli:
Đó cũng là đứa trẻ trong bộ tộc. Cha mẹ nó đã qua đời trong cuộc tập kích của Vực Sâu lúc trước... Nói ra cũng trùng hợp thật, con bé có cùng ngày sinh với Nechca bé bỏng của tôi.
Tlazolli:
Tôi đã nhận nuôi đứa bé, chăm sóc nó rất lâu rồi. Vốn dĩ... tôi nghĩ như vậy sẽ giúp mình thấy tốt hơn.
Tlazolli:
Khi lần đầu tiên con bé đồng ý gọi tôi là mẹ, tôi đã rất vui, nhưng sau đó... đột nhiên lại sợ hãi.
Tlazolli:
Đó là con của tôi sao? Con của tôi... tên là Nechca, chỉ có thể là Nechca mà thôi.
Tlazolli:
Sao tôi có thể vui được chứ? Nechca bé bỏng của tôi... Con bé vẫn đang đợi... đợi người mẹ này đưa nó trở về.
Tlazolli:
Tôi nói rồi, chỉ cần đưa được Nechca trở về, dù tôi có phải hy sinh mọi thứ cũng không hối tiếc.
Tlazolli:
Giờ là lúc hy sinh tất cả rồi.
Tlazolli:
Cái Tên Cổ vô dụng này của mình, hừm... Cũng đến lúc dùng đến nó rồi.
Tlazolli:
Nếu đã không giúp được gì, vậy thì hãy trở thành nguyên liệu cho Tên Cổ của Nechca đi!
Xilonen:
...
Tlazolli:
Xilonen, đến giờ cháu vẫn không có hành động gì, là đang quan sát sơ đồ xung quanh sao?
Tlazolli:
Không có ích gì đâu. Dì đã bố trí xong toàn bộ Chữ Khắc Đá Lửa, sơ đồ này sớm đã khởi động rồi.
Tlazolli:
Cũng nhờ có ý tưởng của cháu. Chữ Khắc Trung Tâm này sẽ thực sự trở thành Tên Cổ của Nechca.
Tlazolli:
Đợi sau khi Nechca trở về, dì sẽ mời cháu tham gia tiệc sinh nhật của con bé.
Paimon:
Hả... Định xông thẳng qua đó đấy à?
Xilonen:
...Sơ đồ này vẫn còn khuyết điểm. Điểm yếu đó sắp được kích hoạt rồi, nghe theo tín hiệu của tôi nhé!
Tlazolli:
Nechca... Đừng sợ, đừng sợ... mẹ ở đây...
Xilonen:
Ba.
Tlazolli:
Mẹ sẽ luôn ở bên con, sẽ không bao giờ quên con...
Xilonen:
Hai.
Tlazolli:
Nechca... Mau tỉnh dậy nào, xin con đấy, nào...
Xilonen:
Một!
Ngăn cản nghi thức của Tlazolli
movie
Tlazolli khởi động nghi thức, nhưng thứ trào ra từ bên trong Chữ Khắc Đá Lửa lại là vô số suy nghĩ bi thương, chúng ngay lập tức gặm nhấm Tlazolli và cả "Nechca". Ngay trước khi họ bị những luồng suy nghĩ này nuốt chửng, Xilonen đánh thức Nechca thực sự, người vẫn luôn tồn tại trong Tên Cổ của Tlazolli. Trong ngọn lửa tái sinh rực cháy, những suy nghĩ thống khổ đang rên rỉ đã bị thanh lọc sạch sẽ, nhà tù dựng nên từ Tên Cổ cũng biến mất hoàn toàn. Còn tiếng lòng thực sự của Nechca cũng đã được truyền tải...
Giải cứu Nepecha
Tlazolli:
Lúc nãy Nechca vẫn còn ở đây mà! Con bé còn nói chuyện nữa! Nó đi đâu rồi... Đi đâu rồi?!
Tlazolli:
Nechca! Nechca! Con ở đâu! Trả lời mẹ đi! Xin con đấy...
Tlazolli:
Xilonen...! Vừa nãy cháu cũng thấy phải không? Cháu thấy Nechca mà đúng không!
Tlazolli:
Dì đã chạm được vào tay con bé, rồi ôm con bé... Dì đã đúng mà...
Tlazolli:
Những cái bóng màu xám đó chỉ là chút lỗi nhỏ... Chỉ cần khởi động lại lần nữa... Đúng, khởi động lại lần nữa là Nechca chắc chắn sẽ...
Xilonen:
...Dì à, dì vẫn chưa nhận ra sao?
Tlazolli:
Nhận ra... gì cơ? Không có gì sai cả, mọi chuyện đều đúng đắn!
Tlazolli:
Con bé chỉ đang giận nên ngó lơ dì thôi... Con bé rất thích giận dỗi, dì... dì hiểu, dì chấp nhận được!
Xilonen:
Dì Tlazolli! Đủ rồi!
Xilonen:
Người mà dì dùng Chữ Khắc Đá Lửa để triệu hồi ra hoàn toàn không phải Nechca thực sự.
Xilonen:
Dì thu thập ký ức liên quan đến Nechca của vô số người, nhưng lại bỏ sót một chuyện...
Xilonen:
Trong những ký ức đã thu thập đó, ngoài "hồi ức" thực tế thì còn có vô số "cảm xúc".
Xilonen:
Lẽ nào dì không nhận ra... Khi mọi người hỏi thăm bệnh tình của Nechca thì họ đều sản sinh ra "cảm xúc" sao?
Xilonen:
Khi mọi người nắm lấy tay một đứa trẻ đang cận kề cái chết, cảm nhận hơi thở yếu ớt, ánh mắt tuyệt vọng... và cả cơ thể đang lạnh dần...
Xilonen:
Thì họ còn có thể cảm nhận được gì ngoài đau khổ và bi thương chứ?
Tlazolli:
Dì đã... đem những cảm xúc này...
Xilonen:
Những cảm xúc này đều bị dì hấp thụ hết vào trong Chữ Khắc Đá Lửa, cô đọng lại như một phần "quá khứ" thực tế rồi.
Xilonen:
Những cái bóng màu xám đó chính là hình chiếu của quá khứ, và chỉ đang cố lặp lại dáng vẻ của Nechca lúc hấp hối thôi.
Xilonen:
Còn những lời mà Nechca thực sự muốn nói, đều bị những suy nghĩ bi thương méo mó này che lấp.
Tlazolli:
Dì... dì không muốn vậy... Dì chỉ muốn nhớ rõ Nechca, chỉ muốn... muốn gặp lại con bé một lần...
Xilonen:
...Nechca vẫn luôn ở bên cạnh dì.
Xilonen:
Tên Cổ bị dì gọi là "vô dụng" đó, sớm đã ghi lại hết rồi.
Xilonen:
Dì dùng mọi cách, vứt bỏ mọi thứ vì muốn cứu lấy con gái mình... Đây là sự thật không thể thay đổi.
Xilonen:
Lẽ nào dì quên mất Tên Cổ của mình mang hàm ý gì rồi sao?
Tlazolli:
Tên Cổ của dì là... "Undugu"Tình Thân...
Xilonen:
Tên Cổ này sớm đã ghi lại tình thân không thể lay chuyển giữa dì và Nechca rồi, nhưng dì lại ngó lơ chuyện đó.
Xilonen:
"Tên gọi, là lời chúc phúc của quá khứ dành cho tương lai." Đây là điều dì nói với cháu đấy, dì Tlazolli.
Xilonen:
Dì đã đặt tên cho Nechca, dì là người dành tặng lời chúc đầu tiên cho Nechca.
Xilonen:
Hiện tại, lại tự tay bóp méo cái tên Nechca thành nhà tù, giam cầm đứa trẻ vô tội... Cũng giam cầm cả chính bản thân mình.
Tlazolli:
...Nechca là tất cả của dì. Mất đi con bé, dì không còn thấy được tương lai nữa.
Tlazolli:
Về lời chúc phúc... Haha... Từ sau khi Nechca rời đi, dì không còn cảm thấy "chúc phúc" gì nữa. Mỗi ngày chỉ mơ thấy con bé đang nắm tay dì, nói đau lắm, cầu xin dì ôm lấy con bé.
Tlazolli:
Dì lại chẳng thấy được gì cả, cũng không nắm được tay Nechca, chỉ có thể liên tục gọi tên con bé cho đến khi tỉnh dậy từ giấc mơ.
Tlazolli:
Mỗi ngày, mỗi ngày... Dì đều oán hận bản thân, oán hận cả Tên Cổ. Nechca... có lẽ cũng...
Xilonen:
Dì nghĩ rằng Nechca cũng hận mình sao?
Tlazolli:
...
Xilonen:
Dì à. Dì còn nhớ câu cuối cùng Nechca nói với dì không? Còn nhớ... lời trăng trối thực sự của Nechca là gì không?
Tlazolli:
Dì... dì...
Xilonen:
Sở dĩ dì không cảm nhận được sự "chúc phúc", là vì dì đã quên mất "quá khứ" thực sự rồi... Dì à, dì chỉ đang chìm đắm trong hồi ức mà mình tưởng tượng, không muốn thoát ra.
Xilonen:
Một "cái tên" mất đi "quá khứ", cũng giống như một cành cây khô mất đi gốc rễ, ngoài sự mục nát thì chẳng còn tương lai nữa.
Xilonen:
Kết thúc rồi, dì Tlazolli... Mọi chuyện kết thúc rồi.
Paimon:
Ối, chậm thôi, hay là nằm xuống chút nhé? Hmm... Không đúng, nằm ở đây cũng không ổn...
Paimon:
Xilonen! Nechca... Nepecha có thể đứng dậy được rồi!
Nepecha:
Cảm ơn, chị Paimon, anh 旅行者...
Nepecha:
Em thực sự không sao. Vừa nãy chị Nechca đã giúp em, nên em cũng không thấy khó chịu nữa rồi.
Xilonen:
Vậy thì tốt. Nếu em thực sự trở thành Nechca thì câu chuyện này chắc cũng trở thành Tequil Dũng Cảm rồi đấy.
Xilonen:
Đây không phải nơi để trò chuyện. Đi nào, chúng ta ra khỏi đây đã.
Paimon:
Vậy còn... Tlazolli thì sao?
Xilonen:
Yên tâm, dì ấy không thể làm gì quá đáng nữa đâu.
Mọi chuyện đã kết thúc, các bạn rời khỏi xưởng. Sau khi ra ngoài, Xilonen nhờ các bạn ở cạnh Nepecha một lát, cô ấy còn có chuyện muốn nói với Tlazolli...
Cùng Xilonen nghỉ ngơi một lát
Xilonen:
Được rồi, tôi đã nhốt dì trong nhà rồi, khóa thêm vài sợi dây xích nữa. Lát nữa tôi sẽ đưa dì ấy về bộ tộc để chịu hình phạt.
Xilonen:
Bây giờ thì... Chúng ta tránh xa ngôi nhà đó ra, ở đây tắm nắng chút đi.
Xilonen:
Vất vả lâu như vậy, tôi thực sự mệt sắp ngất rồi...
Paimon:
Trong chốc lát mà đã sắp xếp xong hết, Xilonen làm việc năng suất thật đấy...
Paimon:
Haiz... Giờ nghĩ lại thấy cũng sợ thật. Không ngờ Tlazolli lại muốn biến đứa trẻ nhận nuôi thành Nechca, lại còn suýt thành công nữa...
Paimon:
Đúng đấy. Lúc Xilonen đếm ngược cũng rất ngầu, vù một cái là lao lên, một mạch giải quyết hết mọi chuyện!
Xilonen:
Cũng may Nepecha vẫn luôn kiên cường không từ bỏ. Nếu không có em ấy luôn dũng cảm thử cầu cứu thì tôi cũng không dễ phát hiện kế hoạch của dì Tlazolli đâu.
Nepecha:
Là chị Xilonen, chị Paimon và anh 旅行者 đã khích lệ em đó. Hơn nữa, đây cũng là cách cuối cùng em có thể nghĩ đến...
Nepecha:
Lúc trước em đã thử nhiều lần rồi, nhưng các cô chú đến nhà chơi đều bị dì Tlazolli dùng đủ mọi cách để mời về, hoặc là không chịu tin em.
Nepecha:
Cho dù em có nói ra mọi việc thì dì Tlazolli cũng sẽ dùng chuyện em bị bệnh để che giấu.
Nepecha:
...Chỉ cần dì ấy rơi nước mắt là khách trong nhà sẽ tập trung an ủi, hoàn toàn không nghe lời của em nữa.
Nepecha:
Thư em gửi, quà em nhận, tất cả đều bị dì ấy kiểm tra. Chỉ cần... chỉ cần em không nghe lời là sẽ bị cho uống một thứ thuốc kỳ lạ.
Nepecha:
Sau khi uống vào là em sẽ ngủ liền mấy hôm, trí nhớ cũng kém đi hẳn. Lúc ngủ thì... em còn nhìn thấy rất nhiều thứ, những bức tường xung quanh còn liên tục trò chuyện.
Nepecha:
Ngày nào em cũng rất sợ hãi... Nếu lần này cầu cứu không thành thì chắc em cũng từ bỏ hẳn đấy...
Nhà Lữ Hành:
Mọi chuyện kết thúc rồi.
Paimon:
Mọi người đều đang ở bên cạnh em mà, Nepecha. Ai còn dám làm tổn thương em thì chị, 旅行者 và Xilonen sẽ đánh bay tất cả bọn họ đấy!
Nepecha:
Ừm... Vâng. Xin lỗi, chỉ là... em không chịu được nữa...
Paimon:
Em đã rất dũng cảm rồi, hơn nữa còn tìm đến Xilonen để cầu cứu. Hihi, em tìm đúng người rồi đó.
Paimon:
Xilonen không phải người dễ bị nước mắt làm mủi lòng đâu. Lúc nghe người khác trò chuyện thì cô ấy tỉ mỉ lắm, mọi tiểu tiết đều không bỏ qua.
Xilonen:
Sở dĩ tôi nghe được những tiểu tiết đó cũng là nhờ có hai vị trợ giúp đấy.
Xilonen:
Không có hai vị thì Nepecha đã rất khó có được cơ hội phát lời cầu cứu đi rồi.
Xilonen:
Nếu là tôi đến nói chuyện với em ấy, chắc chắn dì Tlazolli sẽ cảnh giác ngay lập tức, rồi nhốt Nepecha vào phòng.
Paimon:
Hihi, vậy chúng tôi cũng quan trọng đấy nhỉ! Có điều, tại sao Tlazolli dám làm vậy nhỉ? Lúc đầu khi Nechca vẫn còn sống, không ít người trong bộ tộc chắc chắn cũng từng đến chăm sóc cho em ấy.
Paimon:
Cô ấy không sợ sẽ có người phát hiện Nepecha không phải Nechca sao?
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy sớm đã sử dụng Chữ Khắc Đá Lửa rồi.
Xilonen:
Quả thật có khả năng này. Tlazolli tạo ra Chữ Khắc Đá Lửa không chỉ để thu thập quá khứ về Nechca, mà còn có thể xóa điều đó ra khỏi trí nhớ của mọi người.
Xilonen:
Giống như graffiti vậy. Muốn vẽ bức tranh mới lên bức tường đã có graffiti, thì đầu tiên phải nghĩ cách loại bỏ những hình vẽ cũ.
Xilonen:
Nói không chừng tôi cũng là một trong những mục tiêu của Tlazolli, vậy nên dì ấy mới thoải mái giao Chữ Khắc Trung Tâm đó cho tôi.
Paimon:
Ồ! Vậy mà cô vẫn cầm! Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ quẳng nó đi thật xa rồi đó!
Xilonen:
Nếu không liều lĩnh thì sao có thể tìm ra chân tướng chứ? Nếu không tự tay tháo dỡ Chữ Khắc Trung Tâm đó thì tôi cũng sẽ không nhận ra dì ấy thực sự muốn làm chuyện gì.
Paimon:
Vậy nên, ngay từ đầu cô đã nghi ngờ Tlazolli sao?
Xilonen:
Không. Đó dù sao cũng là dì của tôi, sao tôi có thể suy đoán dì ấy là kẻ xấu ngay từ ban đầu được chứ.
Xilonen:
Cùng lắm... tôi chỉ giữ một loại khả năng nào đó trong lòng, và một kế hoạch dự phòng tương ứng cho nó. Ai mà biết được chứ, tình hình xấu nhất cũng đã xảy ra rồi đó.
Xilonen:
Tuy vậy, nhìn vào kết quả thì đúng là chúng ta đã cứu được một đứa trẻ đang phải chịu khổ, xem ra cũng khá may mắn.
Xilonen:
Được rồi được rồi, phần khen ngợi lẫn nhau và tổng kết chúc mừng đến đây là kết thúc.
Xilonen:
Mọi chuyện giờ đã kết thúc, Nepecha cũng đã an toàn rồi.
Nepecha:
Chị Xilonen... Tiếp theo em nên làm gì đây?
Paimon:
Đương nhiên em thích làm gì thì làm rồi! Giờ sẽ không có ai nhốt em trong nhà nữa đâu.
Nepecha:
Nhưng mà, em... em không biết mình có thể làm gì...
Nepecha:
Tất cả những gì em biết đều liên quan đến chị Nechca. Chị ấy thích món gì, loài hoa nào, cách trò chuyện ra sao, làm việc thế nào...
Nepecha:
Em... em không phải chị ấy... Nhưng em cũng chỉ có thể là chị ấy. Em... em không biết... Chị Xilonen à, em không biết...
Xilonen:
Yên tâm, Nepecha. Chữ Khắc Đá Lửa đã ngừng hoạt động rồi, sẽ không ai bắt em phải trở thành một người khác nữa.
Nepecha:
Nhưng hiện giờ ngoài tên của mình ra thì em không còn nhớ gì cả. Có lẽ nào em sẽ quên hết mọi chuyện, rồi cứ thế vứt bỏ hết quá khứ sao?
Nepecha:
Chị Xilonen, em... em sợ quá, hic... Em phải làm gì đây?
Xilonen:
Đừng khóc, Nepecha.
Xilonen:
Đây, cầm lấy thứ này. Chị đã lấy được một ít khoáng thạch từ chỗ Tlazolli thu thập được, rồi làm thành khuôn.
Paimon:
Là Chữ Khắc Đá Lửa! Xilonen cũng biết làm sao?
Xilonen:
Đương nhiên là không. Chữ Khắc này chỉ là một viên đá đẹp mắt đơn thuần. Cầm lấy đi, trên đó có khắc tên Nepecha đó.
Xilonen:
Đây là lời chúc phúc ban đầu của em, đến từ hai người đã yêu thương em bằng cả trái tim.
Xilonen:
Nó luôn bảo vệ em và ở bên em, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, mãi mãi chưa từng rời xa.
Nepecha:
Nhưng mà, ngay cả tên cha mẹ em cũng không nhớ nữa. Em... không nhớ gì cả...
Xilonen:
...
Xilonen:
Chị sẽ không nói những điều kiểu như mọi chuyện rồi sẽ trở lại bình thường... Chị không hề biết rõ rốt cuộc em sẽ phải đối mặt với tương lai ra sao.
Xilonen:
Chị chỉ có thể đảm bảo với em, rằng bất kể tương lai có thay đổi ra sao, thì "tên" của em sẽ không bao giờ biến mất, và đây sẽ là lời chúc phúc của một Thợ Rèn Tên dành cho em.
Xilonen:
Nepecha, em sẽ dần trưởng thành, giống như mầm cây sẽ lớn dần, những chú chim non rồi sẽ dang cánh bay cao.
Xilonen:
Cái tên "Nepecha" chính là điểm khởi đầu của em, cũng là con đường dẫn dắt em trưởng thành.
Xilonen:
Hãy nhớ lấy tên mình, và mọi thứ mình trải qua. Nhất định em sẽ biết làm thế nào để tiến về tương lai.
Nepecha:
Em... em sẽ nỗ lực...
Paimon:
Cố lên nhé! Nepecha!
Nhà Lữ Hành:
Mọi người sẽ luôn ở bên em.
Nepecha:
Cảm ơn chị Xilonen, chị Paimon và anh 旅行者...
Xilonen:
Nếu thực sự không nhớ ra thì cũng không sao. Cứ thả lỏng và thư giãn đi.
Xilonen:
Dù sao em cũng là người cùng tộc với chị, cùng lắm thì chị đi tìm người già trong tộc để giúp em điều tra thân thế là được.
Xilonen:
Trước khi tìm ra thì em sẽ tạm thời ở lại xưởng của chị, cũng chỉ là thêm đũa thêm bát thôi.
Xilonen:
Ây da, tôi đâu biết phương án này liệu có thành công hay không chứ, tôi còn không biết cụ thể phải đi tìm ai nữa.
Xilonen:
Thay vì kỳ vọng vào phương án chỉ dựa vào may mắn này, chi bằng tự mình nỗ lực trước đi.
Xilonen:
Được rồi, đừng lăn tăn nữa. Trước mắt thì tôi sẽ đưa dì Tlazolli đến bộ tộc. Nepecha, em đi theo chị nhé.
Xilonen:
À... Hình như chúng ta chưa ăn tối nhỉ. Em thích ăn món gì?
Nepecha:
Hả? Em... gì cũng được ạ, em không kén ăn đâu.
Xilonen:
Vậy được. Đi nào, còn nhiều chuyện phải làm quá, sắp tới sẽ bận lắm đây.
Xilonen:
À... Còn một chuyện nữa.
Xilonen:
Sinh nhật vui vẻ nhé, Nepecha.

Thanh Âm Yên Bình
Tlazolli đang phải chờ đợi hình phạt, Nepecha đã lấy lại được "cái tên" của cô bé, Chữ Khắc Đá Lửa cũng sắp bị tiêu hủy. Ác mộng và lồng giam đã biến mất, mọi chuyện đã kết thúc. Xilonen cũng đã đưa Nepecha về xưởng của mình, có lẽ cô ấy đã có dự định tiếp theo...
Đến thăm xưởng của Xilonen
Xilonen:
Ồ, đến rồi à, mọi chuyện xử lý xong rồi đó. Tôi đang định đi nghỉ ngơi đây.
Nhà Lữ Hành:
Tlazolli sẽ phải chịu hình phạt thế nào?
Xilonen:
Trong bộ tộc vẫn đang thảo luận... Xưa nay không mấy ai dùng kỹ thuật của Tên Cổ để phạm tội... Chuyến này Pacal có vẻ đau đầu đấy.
Xilonen:
Điều duy nhất có thể chắc chắn là xưởng của Tlazolli sẽ bị đóng cửa hoàn toàn, số Chữ Khắc Đá Lửa chưa hoàn thiện cũng sẽ bị tiêu hủy.
Xilonen:
Còn về Chữ Khắc Đá Lửa đã hoàn thiện, tôi sẽ tiếp quản việc xử lý. Haiz, lại là một công việc phiền phức...
Xilonen:
Dù sao thì ít nhất Tên Cổ của dì ấy không có vấn đề gì, nếu không thì sẽ rối tung lên mất...
Xilonen:
À, nói đến Tên Cổ thì quả thật có một tin tốt. Những ký ức mà Chữ Khắc Đá Lửa hấp thụ có thể được khôi phục.
Xilonen:
Đợi khi toàn bộ Chữ Khắc Đá Lửa ngừng hoạt động, những ký ức đó sẽ theo con đường cũ mà quay về với chủ nhân.
Xilonen:
Đúng vậy. Kể ra thì... dì ấy muốn Nechca quay về, nên đã khiến toàn bộ người trong tộc quên mất Nechca.
Xilonen:
Bây giờ thì Nechca đã thực sự rời xa, mà mọi người thì lại đột nhiên nhớ lại cô bé... Đúng là loạn quá mà.
Nhà Lữ Hành:
Tình trạng của Nepecha đã ổn hơn chưa?
Xilonen:
Cô bé đang nghỉ ngơi trong xưởng của tôi. Tôi đã liên lạc với người cùng bộ tộc để chuẩn bị điều tra về thân thế của cô bé rồi.
Xilonen:
Hiện tại thì vẫn chưa có hồi âm, nên tôi định sẽ chăm sóc em ấy trước, tiện thể dạy cô bé một số kỹ thuật thủ công.
Xilonen:
Đây đều là chuyện sau này, hiện tại thì cứ để Nepecha ngủ một giấc ngon lành đã.
Xilonen:
Phải được ngủ thoải mái thì mới có tinh thần để đối mặt với nhiều phiền phức sau này.