arrow_back 原神 任务
Nơi Suối Nước Trở Về - Màn 3
Hành Trình Đến Đảo Thần Bí
Thì ra điều kiện cần thiết để đến được hòn đảo thần bí là một người dẫn đường có thể giao phó cho nhau...
Quay về Cư Dân Suối Nước
Paimon:
Trở về Cư Dân Suối Nước sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cảm thấy tâm trạng đã thả lỏng hơn nhiều rồi!
Paimon:
Đã một thời gian rồi chúng ta không liên lạc với Mualani. Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ...
Paimon:
Mời Mualani làm người dẫn đường... Đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, còn nhớ chuyến hành trình đến đảo thần bí mà chúng ta chưa hoàn thành trước đây không?
Nhà Lữ Hành:
Truyền thuyết đó sao?
Paimon:
Ừm! Tôi nhớ thủ lĩnh của Cư Dân Suối Nước từng kể với chúng ta, rằng phải tìm được một người dẫn đường có thể giao phó sinh mạng cho nhau... Vậy thì Mualani phù hợp quá rồi còn gì?
Paimon:
Lần này vừa hay mời cô ấy làm người dẫn đường để xuất phát một lần nữa. Dù gì thì nhà mạo hiểm đạt chuẩn cũng không nên bỏ cuộc giữa chừng mà!
Nhà Lữ Hành:
Thực ra Paimon chỉ muốn tìm kho báu thôi đúng không?
Paimon:
Kho báu thì đương nhiên không thể bỏ qua rồi... Thôi, chúng ta mau đi tìm Mualani nào.
Gửi lời mời đến Mualani
Mualani:
Xin lỗi, chỗ tôi không có bóng nổi màu đen.
Khách Hàng:
Tại sao vậy? Màu đen ngầu lắm mà.
Mualani:
Hmm... Xin hỏi, dạo gần đây có phải vận may của anh không được tốt không?
Khách Hàng:
Chuyện này... quả là có đôi chút. Quả bóng nổi màu đen lần trước mua đột nhiên bị Koholasaur cắn bể, tôi suýt chút chết đuối luôn... Cho nên mới mua lại cái mới.
Mualani:
Vậy thì đúng rồi. Tôi đã từng tìm một chuyên gia của Chủ Nhân Gió Đêm để hỏi rồi, bóng nổi màu đen sẽ mang đến vận rủi!
Khách Hàng:
Vậy sao?
Mualani:
Ngoài ra thì... Anh có hay bị muỗi cắn, thường xuyên bị nóng hoặc thậm chí là say nắng không?
Khách Hàng:
Đúng đúng! Xem ra cũng có đó.
Mualani:
Cho nên tôi đề xuất anh nên mua màu hồng hoặc xanh lam. Theo lời của chuyên gia thì màu sắc tươi sáng không chỉ mang lại tâm trạng tốt, mà còn có thể mang lại vận may đó!
Mualani:
Nếu muốn thì tôi sẽ giảm giá cho. Xem như là chúc mừng trước cho việc anh đổi vận vậy.
Khách Hàng:
Thật sao? Vậy... Vậy tôi lấy mỗi màu một cái nhé!
Mualani:
Được thôi!
Paimon:
...
Mualani:
Đây chẳng phải là 旅行者 và Paimon sao? Xin chào!
Paimon:
Đã lâu không gặp, Mualani!
Nhà Lữ Hành:
Đã lâu không gặp!
Paimon:
Điều Mualani vừa nói là sự thật sao? Bóng nổi màu hồng và màu xanh lam sẽ mang đến vận may à?
Mualani:
Thật đó! Tôi có quen một người bạn, cô ấy bất cẩn bị đuối nước, nhưng vì mang theo bóng nổi màu xanh lam nên đã được một đàn Koholasaur cứu đưa lên bờ.
Paimon:
Có phải không đấy...?
Mualani:
Kể ra thì, hai vị đến tìm tôi là muốn mua một số vật dụng cho môn thể thao trên nước sao?
Mualani:
Nào, đừng xa cách vậy mà! Muốn gì thì tôi có thể tặng luôn. Dù sao thì hai vị cũng là khách, tôi nên chuẩn bị quà mới phải.
Paimon:
Không không, chúng tôi đến là muốn nhờ cô làm người dẫn đường cho chúng tôi.
Mualani:
Vậy thì tìm đúng người rồi đấy! Hai vị muốn đi đâu?
Paimon:
Chúng tôi muốn đến đảo thần bí trong truyền thuyết!
Mualani:
Hành trình đến đảo thần bí? Ồ...
Paimon:
Có gì không tiện sao?
Mualani:
Độ khó của chuyến hành trình đến đảo thần bí này thì chắc là hai vị cũng đã tìm hiểu qua rồi nhỉ?
Paimon:
Ừm, thủ lĩnh bộ tộc của cô đã nói rõ cho chúng tôi nghe rồi.
Paimon:
Nhưng mà, với kinh nghiệm mạo hiểm của tôi và 旅行者, thêm cả Mualani làm người dẫn đường nữa... Muốn đến được đảo thần bí thì tin chắc là sẽ không có vấn đề gì!
Mualani:
Vậy thì tôi phải nói rõ một số tình huống trước.
Mualani:
Kỹ thuật hướng dẫn của tôi đều do chú Nuu dạy cho, chú ấy thuộc nhóm người dẫn đường giỏi nhất của Cư Dân Suối Nước đó. Nhưng cho dù là thế thì chú ấy cũng không đến được nơi đó.
Mualani:
Có người dẫn đường đạt chuẩn giúp đỡ thì hành trình vốn nên đầy ắp niềm vui, thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà nếu điểm đến là đảo thần bí thì tôi không biết mình có đảm bảo được điều này không đấy.
Mualani:
Nhưng nếu 旅行者 và Paimon đã mời thì tôi tuyệt đối sẽ không từ chối.
Mualani:
Chẳng qua trước khi nhận lời mời thì tôi phải nói rõ những chuyện này, đây là trách nhiệm mà một người dẫn đường cần phải làm.
Paimon:
旅行者, tôi vốn tưởng chuyện này rất dễ dàng với Mualani chứ... Nhưng bây giờ xem ra đã mang đến phiền phức không cần thiết cho cô ấy rồi.
Paimon:
Nếu chỉ vì kho báu mà khiến bạn bè phải vất vả thì tôi thật sự có chút áy náy đấy.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là có chút áy náy thật...
Paimon:
Mualani, chuyện đó...
Seketo:
Chạy nhanh vậy làm gì thế?
Suya:
Nào, đừng đứng ngây ra đó nữa. Koolau vừa trở về bộ tộc rồi, nghe nói lần này lại tìm thấy một tòa di tích dưới lòng đất chứa đầy kho báu đấy!
Seketo:
Là Koolau đó sao? Đợi đã!
Paimon:
Koolau là ai vậy?
Mualani:
Koolau à, đó là người đứng đầu trong danh sách người dẫn đường của Cư Dân Suối Nước, cũng là người dẫn đường duy nhất ngoại trừ thủ lĩnh đầu tiên đến được đảo thần bí.
Paimon:
Thật sao?
Mualani:
Anh ấy quanh năm hoạt động bên ngoài bộ tộc, khó lắm mới gặp được đấy. Nơi đó chắc chắn rất náo nhiệt, chúng ta cũng đi xem thử nào!
Mualani:
Đợi tôi đặt bảng thông báo đã... Được rồi, đi theo tôi nào!
Đi theo Mualani đến quảng trường
Koolau:
Loại tinh thạch cần tìm chỉ có trong hang đá có độ sâu hơn năm trăm mét mới có thể tìm thấy được. Đây, hãy kiểm tra thử xem.
Koolau:
Còn về người mà anh bảo tôi dẫn theo, suýt nữa lạc trong hang đá đấy. Với trách nhiệm của người dẫn đường, tôi đã dẫn họ trở về hết rồi.
Koolau:
Lần sau muốn tiết kiệm công sức thì cứ để tôi đi một mình nhé.
Chủ Thuê:
Thật là vất vả cho anh rồi.
Seketo:
Đúng là người dẫn đường hàng đầu. Loại hang đá đó tôi xuống được hai trăm mét là muốn quay ngược lại lên rồi.
Suya:
Không biết lần này sẽ kiếm được bao nhiêu tiền ủy thác đây...
Paimon:
Xem ra đúng là một người dẫn đường rất lợi hại đó. Mualani có thể tìm cách theo học hỏi chút kinh nghiệm không? Vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng đến được đảo thần bí hơn rồi.
Mualani:
Koolau luôn xem kinh nghiệm dẫn đường như bí mật kinh doanh, chưa từng kể cho ai nghe.
Paimon:
Vậy sao...
Mualani:
Rồi sẽ có một ngày tôi cũng tìm ra được đảo thần bí thôi.
Karya:
Chắc chính là vị đó nhỉ? Chúng ta thật sự mời được sao?
Viramdra:
Để tôi nói cho.
Viramdra:
Chắc vị này đây chính là người dẫn đường hàng đầu của Cư Dân Suối Nước nhỉ? Tôi có một ủy thác, mong rằng anh sẽ xem xét qua.
Paimon:
Ừm, ông anh kia trông có chút quen... Ồ, họ chẳng phải là hai học giả Sumeru bị Koholasaur bao vây sao?
Paimon:
Tôi nhớ họ cũng muốn đến đảo thần bí đó. Cuối cùng cũng nghĩ đến việc tìm người dẫn đường rồi sao?
Koolau:
Ủy thác? Nếu đã nghe ngóng về năng lực của tôi, vậy thì anh nên tiện thể tìm hiểu giá cả của tôi nhỉ? Nếu không bị giá cả dọa cho bỏ chạy thì hãy đến tìm tôi.
Viramdra:
Điều cần tìm hiểu chúng tôi đều đã tìm hiểu qua rồi. Chỉ cần chuyến này thành công thì thù lao không phải vấn đề.
Koolau:
Ồ? Vậy anh muốn đi đâu?
Viramdra:
Đảo thần bí.
Paimon:
Quả nhiên...
Viramdra:
Trước hết xin đừng hiểu lầm. Tôi không phải khách tham quan gì cả, tôi muốn đến "đảo thần bí thật sự"!
Seketo:
Nghe thấy không? Người đó nói là muốn đến đảo thần bí đó...
Suya:
Nếu vậy thì quả thực chỉ có thể ủy thác cho Koolau rồi. Nhưng mà hành trình đến đảo thần bí hình như không chỉ yêu cầu mỗi phía người dẫn đường thôi đâu nhỉ?
Koolau:
Nếu anh nói là "đảo thần bí thật sự", vậy chắc anh cũng tìm hiểu qua điều kiện cần để xuất phát rồi đúng không?
Viramdra:
Tôi biết. Theo truyền thuyết, chỉ có hợp tác với người có thể giao phó sinh mạng cho nhau thì mới có thể đến được đảo thần bí.
Viramdra:
Tôi nhất định phải đến nơi đó, dù giao phó sinh mạng cho người khác đi nữa... thì tôi cũng đã quyết tâm rồi!
Koolau:
Đừng tự huyễn hoặc nữa. Theo tôi thấy thì đây chỉ là một cách nói khéo léo, để khuyên những người không nhận định rõ về năng lực của bản thân bỏ cuộc mà thôi.
Viramdra:
Anh...
Koolau:
Giao phó sinh mạng cho nhau? Nực cười, đa số người dù giao phó sinh mạng cho tôi thì cũng chỉ là gánh nặng mà thôi.
Koolau:
Ngược lại, tại sao tôi phải giao phó sinh mạng của mình cho một người năng lực kém xa mình chứ? Đây chính là ý nghĩa của câu nói đó.
Koolau:
Có rất nhiều người dẫn đường trong bộ tộc cũng từng nhận những ủy thác như vậy, kết quả chưa đến được điểm đích thì đã bị chủ thuê vô dụng của mình cản đường rồi.
Koolau:
Anh nghĩ tôi đến được đảo thần bí như thế nào? Là vì tôi chọn cách tự đi đấy.
Viramdra:
Chuyện này... Tôi khác với những du khách tham quan bình thường.
Koolau:
Đối với tôi thì cũng chẳng có gì khác biệt cả. Anh cùng lắm chỉ có thể đi với tôi được nửa đường là bỏ cuộc thôi. Lãng phí thời gian của tôi, còn không có cách nào đưa đủ thù lao nữa.
Koolau:
Tôi thấy anh chẳng qua là thích sự mới mẻ nên có hứng thú thôi. Nếu vậy thì anh cứ tìm đại một người dẫn đường nào đó trong bộ tộc là được rồi. Ví dụ như...
Ánh mắt của Koolau lướt qua đám đông, dừng lại trên người Mualani...
Koolau:
Ví dụ như cô học trò của Nuu kìa.
Paimon:
Anh ta thái độ kiểu gì vậy? Tôi xin rút lại lời khen trước đây nhé!
Koolau:
Trong tay tôi vẫn còn ủy thác khác. Thôi xin phép cáo từ đây.
Mualani:
Đợi đã, Koolau!
Koolau:
Chuyện gì vậy? Tôi vì quen biết thầy của cô nên mới giới thiệu người ủy thác cho cô đấy. Đây là cơ hội hiếm có mà.
Mualani:
Tạm không nói đến. Tôi không đồng tình với quan điểm của anh đối với hành trình đến đảo thần bí! Chú Nuu từng dạy tôi điều này...
Koolau:
Tôi biết, cô cũng như Nuu. Muốn chứng tỏ bản thân, nhưng đều cảm thấy phải nghiêm khắc tuân theo gợi ý của truyền thuyết... Phải tìm thấy một người ủy thác cản đường mới chịu khởi hành.
Paimon:
Mualani...
Koolau:
Khoáng thạch quý giá mà tôi mang về chứng minh tôi đã đến được đảo thần bí, còn anh ta thì sao? Thứ chứng minh cho anh ta đâu? Đợi khi nào anh ta tìm được đảo thần bí thì mới dùng quan điểm của anh ta để phản bác tôi nhé.
Sau khi Koolau rời khỏi, nhóm người cũng dần rời đi.
Nói chuyện với Viramdra và Karya
Mualani:
Thật xin lỗi, tôi vốn chỉ muốn dẫn hai vị đi hóng hớt chút thôi... Không ngờ lại cãi nhau với anh ta.
Paimon:
Mualani, tên Koolau đó hình như nhắm vào cô nhỉ. Hoặc là, nhắm vào thầy của cô chăng?
Mualani:
Đúng vậy, dù có là người dẫn đường hạng nhất thì vẫn để ý đến thầy của tôi, rất lợi hại phải không?
Paimon:
Hihi... Tôi còn tưởng cô sẽ rất khó chịu chứ.
Mualani:
Sao có thể chứ. Trước đây chú Nuu và Koolau cũng từng tranh luận như vậy, tôi đã sớm nghe mấy lời như vậy nhiều lần rồi.
Mualani:
Quả nhiên việc chưa từng đến đảo thần bí sẽ khó mà thuyết phục được đối phương mà.
Nhà Lữ Hành:
Thật ra Mualani cũng rất muốn đến đảo thần bí nhỉ?
Mualani:
Đúng vậy. Ừm... Chẳng qua tôi luôn xem đó là một việc rất nghiêm túc, rất quan trọng. Hôm nay đột nhiên nhận được lời mời nên có chút không kịp trở tay.
Mualani:
À! Ban nãy tôi nghiêm mặt nói nhiều chuyện nghiêm túc như vậy, chắc không khiến hai vị cảm thấy đã gây phiền phức cho tôi đâu nhỉ?
Paimon:
Quả thực... Tôi còn định rút lại lời mời đó.
Mualani:
Tuyệt đối không được nhé... Thật ra thì đây cũng là điều mà chú Nuu đã dạy tôi. Thân là người dẫn đường thì trước hết phải nói rõ những khó khăn trước mắt.
Mualani:
Khụ... "Phải có được sự đồng thuận về những nỗ lực cần bỏ ra, thì mới có cơ hội cùng đến được điểm đích".
Mualani:
Tôi luôn cảm thấy thầy của mình sẽ không thua kém Koolau, nhưng chú Nuu chưa đến được đảo thần bí, nên luôn bị Koolau chèn ép.
Mualani:
Cho nên tôi luôn muốn hoàn thành chuyến hành trình đến đảo thần bí với vai trò là học trò của chú ấy, giúp chú ấy chứng minh thực lực. Nhưng tiếc là vẫn chưa có cơ hội...
Paimon:
Mualani, cơ hội không phải đến rồi sao? Hãy làm người dẫn đường cho chúng tôi nhé, chúng tôi nguyện giao phó sinh mạng cho cô!
Paimon:
Có sự giúp đỡ của 旅行者 nổi tiếng cùng cộng sự của mình, Mualani chắc chắn cũng sẽ đến được đảo thần bí. Khi trở về thì sẽ có cái để dạy dỗ Koolau một phen!
Mualani:
Paimon... Ôm một cái nào!
Paimon:
Này, tôi ngại lắm đấy...
Mualani:
Ừm... Phải bắt đầu chuẩn bị ngay thôi. Kế hoạch cụ thể tôi đã viết sẵn từ trước rồi, đi theo tôi nào!
Viramdra:
Khụ khụ!
Paimon:
A, là ông anh kỳ lạ đó. Tôi suýt quên mất là anh ta còn đang ở đây...
Viramdra:
Ông anh kỳ lạ? Tên của tôi là Viramdra!
Karya:
Không ngờ chúng ta lại gặp nhau đó, 旅行者 và Paimon.
Paimon:
Là chị gái học giả! Xin chào nhé!
Karya:
Vị... tiểu thư dẫn đường này, nếu chúng tôi đã được giới thiệu cho cô, vậy chúng ta có thể đi chung không?
Mualani:
Tôi là Mualani, cô cứ gọi tên tôi là được.
Mualani:
Còn về việc có thể đi chung không thì trước đó chắc các vị cũng đã tìm hiểu qua rồi. Tôi với các vị chỉ tình cờ gặp nhau, e là không vượt qua được thử thách của đảo thần bí đâu.
Karya:
Chuyện này...
Viramdra:
Tôi thừa nhận, sau khi đến Natlan thì quả thực tôi đã gặp rất nhiều việc không thuộc chuyên môn của mình. Cô lo rằng chúng tôi sẽ cản trở cũng dễ hiểu. Hay là như vậy nhé...
Viramdra:
Chúng tôi sẽ xuất phát cùng mọi người với tư cách là người đi theo. Tôi sẽ chi trả thù lao như đã hứa, nhưng giữa chúng ta không cần có mối quan hệ thuê mướn.
Viramdra:
Nói cách khác thì cô không cần đảm nhận trách nhiệm người dẫn đường với chúng tôi. Dù chúng tôi xảy ra chuyện thì danh tiếng người dẫn đường của cô cũng sẽ không bị ảnh hưởng, thế nào?
Mualani:
Chỉ cần hai vị đi theo thì đã là thành viên trong đội rồi. Tôi không thể đồng ý với việc không chịu trách nhiệm đâu... Chậc, chẳng lẽ hai vị tưởng tôi giống với Koolau sao?
Viramdra:
Vậy cũng không chịu sao? Haiz...
Viramdra:
Karya, chi phí quay về thì tôi đã để trong túi của cô rồi, cô quay về trước đi. Không có người dẫn đường thì đoạn đường tiếp theo sẽ rất nguy hiểm, cô không cần đi theo tôi đâu.
Karya:
Tiền bối...
Paimon:
Có một mình cũng quyết phải đi sao? Ông anh kỳ lạ này muốn đến đảo thần bí thật nhỉ?
Mualani:
Đợi đã, đừng có quyết định như vậy trước mặt một người dẫn đường chứ! Nếu tôi bỏ mặc du khách đi một mình thì ngay cả người mẹ yêu thương tôi nhất cũng sẽ mắng tôi đấy.
Karya:
Gây phiền phức cho cô rồi, thật xin lỗi...
Mualani:
Đừng nói vậy. Tuy nói hai vị vô tình bị kéo vào một tổ đội không được phù hợp cho lắm, nhưng vấn đề này cũng không phải không có cách giải quyết.
Mualani:
Vậy thì... Sáng mai hãy tập hợp gần bức tượng trên sườn núi phía đông nam của bộ tộc nhé. Không gặp không về!
Viramdra:
Cô quyết định chấp nhận đề nghị của tôi sao?
Mualani:
Không. Cách của tôi là dùng thời gian trong chuyến hành trình để khiến hai vị từ người xa lạ trở thành những người bạn có thể giao phó sinh mạng!
Viramdra:
...Như vậy cũng được sao? Được rồi.
Karya:
Thật tốt quá! Tôi thay mặt Viramdra cảm ơn cô nhé!
Paimon:
Suy nghĩ này... Có nên nói không hổ danh là Mualani không nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Không hổ danh là Mualani!
Mualani:
Công việc chuẩn bị của chúng ta cũng phải bắt đầu ngay thôi. Đi theo tôi nào!
Cùng Mualani đến tiệm dụng cụ câu cá
Mualani:
Lafa, có mối làm ăn đây!
Yelafath:
Tôi đã nhấn mạnh biết bao nhiêu lần rồi... Tôi tên Yelafath.
Mualani:
Tôi biết, nhưng Lafa nghe đáng yêu hơn mà!
Yelafath:
Ở đây thì cô là khách, nên tôi nghe theo cô vậy...
Mualani:
Tôi cần một bộ lều cắm trại, phụ kiện phải đầy đủ, chất lượng phải chọn loại tốt nhất.
Yelafath:
Lại nhận ủy thác rồi à? Nói trước nhé, bộ lều cắm trại đầy đủ theo tiêu chuẩn của cô sẽ mắc lắm đấy. Khoản này là do chủ thuê trả tiền sao?
Paimon:
Mắc lắm sao?
Mualani:
Mọi người đừng lo chuyện tiền bạc, cứ để tôi trả cho.
Paimon:
Hả? Vậy có ổn không?
Nhà Lữ Hành:
Dù sao thì chúng tôi cũng là bên ủy thác mà.
Mualani:
Khụ! 旅行者, Paimon, xác nhận thêm lần nữa, chúng ta là mối quan hệ thuê mướn sao?
Paimon:
A... Không, chúng ta là những người bạn tốt có thể giao phó sinh mạng cho nhau!
Mualani:
Vậy mới đúng chứ! Nói thật thì yêu cầu của tôi đối với trang bị cắm trại rất kén chọn, tôi không muốn người bạn tốt của mình phải chi trả cho nó. Hơn nữa đừng lo, cũng không có mắc lắm đâu.
Mualani:
Lafa, tính tiền nào!
Yelafath:
Tổng cộng 200.000 Mora.
Paimon:
Quả nhiên vẫn rất mắc nhỉ?
Mualani:
Hãy tưởng tượng xem, chúng ta qua đêm ở nơi hoang dã, lại rất buồn ngủ... Chỉ cần dùng tiền tiêu vặt của một tuần là đã có thể giải quyết hết. Vậy là lời quá rồi đúng không?
Paimon:
Tiền tiêu vặt của một tuần? Không lẽ Mualani giàu lắm sao?
Mualani:
Chuyện này không quan trọng! Còn có một số trang bị phải mua ở những cửa hàng khác nữa. Đi theo tôi nào!
Cùng Mualani đến tiệm nhạc cụ
Mualani:
Chào buổi chiều, chú An!
Anchieta:
Cháu cứ thích gọi cho trẻ ra thôi. Tuổi của ta cũng đủ làm ông của cháu rồi đó.
Mualani:
Thì tại chú An trẻ thật mà. Chú giúp cháu tìm một số món đồ hiếm nhé. Giá cả có thể bàn bạc, vậy có được không?
Anchieta:
Nói xem nào, cháu muốn tìm thứ gì?
Mualani:
Loại máy hát đĩa có thể tiện mang theo khi cắm trại ạ.
Anchieta:
Loại mà cháu muốn rất hiếm. Ta vẫn muốn giữ lại làm báu vật của cửa hàng.
Mualani:
Chú An?
Anchieta:
Khụ... Đừng có làm hư nhé. Đợi khi không dùng nữa thì ta sẽ thu về với giá gốc!
Mualani:
Cảm ơn chú An!
Paimon:
Máy hát đĩa? Vậy không lẽ còn phải mua đĩa sao?
Mualani:
Đúng vậy! Theo tôi đến cửa hàng tiếp theo nào!
Cùng Mualani đến tiệm đĩa nhạc
Mualani:
Này, Pakaa Pakaa!
Pakaa Nui:
Mualani? Cuối cùng cũng muốn phát hành đĩa hát rồi sao?
Mualani:
Tôi mà muốn phát hành đĩa hát thì chắc chắn sẽ tìm anh để ký hợp đồng... Nhưng không phải lúc này. Tôi muốn mua đĩa hát mà dạo gần đây anh giấu để lén nghe một mình ấy.
Pakaa Nui:
A? Loại đĩa đó thu khó lắm đấy... Với lại, tôi còn chưa nghe hết nữa.
Mualani:
Tôi có thể nghĩ cách giới thiệu một người bạn từ Chủ Nhân Gió Đêm đến giúp anh phát hành một bản thu âm...
Pakaa Nui:
Vậy chẳng phải sẽ thu được đĩa hát mang phong cách huyền ảo sao? Hứa rồi đấy nhé!
Mualani:
Tuyệt! Lấy được đĩa hát rồi.
Paimon:
Tại sao chúng ta phải chuẩn bị cái này vậy?
Mualani:
Tôi đã tìm người bạn từ Chủ Nhân Gió Đêm để thỉnh giáo qua. Bài hát này rất linh nghiệm, phát bài này vào ban đêm sẽ có thể phù hộ cho lữ khách được bình an đấy.
Paimon:
Còn có chuyện như vậy à? Nếu không đắt thì dùng để làm thứ thư giãn trong chuyến hành trình cũng không tồi đấy...
Pakaa Nui:
Mualani đúng là người có kiến thức đó. Chiếc đĩa này 20.000 Mora, không thể rẻ thêm được nữa.
Mualani:
Chốt.
Paimon:
...Xem ra Mualani đúng là rất giàu có đấy.
Mualani:
Vậy thì những thứ cần mua đã gần đủ cả rồi. Tiếp theo đây... Tôi đột nhiên có chút căng thẳng.
Paimon:
Sao vậy, Mualani?
Mualani:
Tiếp theo đây phải đến chỗ thầy của tôi để nhận bản đồ đến đảo thần bí rồi.
Mualani:
Thủ lĩnh đời đầu của Cư Dân Suối Nước chúng tôi ngoài việc để lại truyền thuyết đó, thì còn để lại một tấm bản đồ. Nói là bản đồ thôi, nhưng thực ra cũng giống với bản đồ kho báu lắm.
Mualani:
Trên đó toàn những ký hiệu như câu đố, người dẫn đường chúng tôi phải dựa vào kinh nghiệm của mình để giải mã mới có thể biết được đường đi cụ thể.
Mualani:
Thủ lĩnh đời đầu đã sao chép bản đồ này ra nhiều bản, chia cho các thành viên ban đầu của bộ tộc, để họ truyền từ đời này sang đời khác. Thường sẽ do giáo viên truyền cho học trò.
Mualani:
Nói ra thì, hôm nay chính là ngày tôi đi tìm chú Nuu để chính thức nhận tấm bản đồ này đấy.
Paimon:
Woa, nghe cô nói vậy tôi cũng có chút căng thẳng rồi đấy! Chắc chắn đây là một việc rất quan trọng nhỉ?
Mualani:
Ừm, nhưng chỉ cần nghĩ rằng có 旅行者 và Paimon ở bên cạnh thì tôi đã bớt căng thẳng rồi. Tôi chắc chắn sẽ không khiến chú Nuu thất vọng đâu, đúng không nào?
Paimon:
Đúng vậy, hihi... Vậy thì giờ chúng ta đi tìm thầy của Mualani nào.
Cùng Mualani đi gặp thầy của cô ấy
Mualani:
Chào buổi chiều, chú Nuu! Con có một bất ngờ muốn kể cho chú nghe đây!
Nuu:
Bất ngờ à... Con đến tìm chú để lấy tấm bản đồ đó đúng không.
Mualani:
Lại bị thầy đoán trúng rồi...
Nuu:
Con quên là trước đây con từng kể cho chú về hai người bạn này sao? Họ từng cùng con đến Vương Quốc Dạ Thần... Ở một khía cạnh nào đó thì quả thực là người có thể giao phó sinh mạng cho nhau đấy.
Nuu:
Chẳng qua... trong lòng chú có chút phức tạp.
Paimon:
Hả?!
Mualani:
Chú Nuu, chú cảm thấy con vẫn chưa sẵn sàng sao?
Nuu:
Không, chú tin con luôn là người ưu tú nhất trong lớp trẻ. Chỉ là chú vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi.
Nuu:
Dù sao thì, hành trình đến đảo thần bí đối với tất cả người dẫn đường của Cư Dân Suối Nước đều không phải một việc dễ dàng. Chú vẫn có chút lo lắng...
Paimon:
Đừng lo, có tôi và 旅行者 ở đây, chắc chắn Mualani sẽ tìm được đảo thần bí thôi.
Mualani:
Ừm, lần này nhất định phải chứng minh là chú Nuu không thua kém gì Koolau!
Nuu:
Đừng hiểu lầm. Nếu con đã quyết tâm thì chú chắc chắn sẽ không ngăn cản. Chẳng qua, hãy nghe người thầy đây cằn nhằn thêm một lần nào, Mualani.
Nuu:
Sứ mệnh của người dẫn đường chúng ta không phải là để chứng minh điều gì. Điều chúng ta phải làm chỉ có một, đó chính là dẫn du khách đến được điểm đích của họ một cách an toàn.
Mualani:
...Con hiểu rồi, chú Nuu.
Nuu:
Nếu thế thì chú sẽ giao tấm bản đồ này cho con. Ngoài ra, hãy mang theo thứ này nhé.
Mualani:
Đây là gì vậy?
Nuu:
Đây là bùa hộ mệnh. Phải giữ kỹ nhé. Đợi khi từ đảo thần bí trở về thì phải trả lại cho chú đấy.
Mualani:
Được chế tác từ Quả Spinel sao? Nhưng hình như không phải là Quả Spinel bình thường nhỉ...
Nuu:
Đúng vậy, nên rất linh nghiệm đó.
Mualani:
Chú Nuu quả nhiên rất hiểu con đấy!
Mualani:
旅行者, Paimon, ngày mai xuất phát thôi. Tối nay phải nghỉ ngơi cho thật tốt nhé.
Paimon:
Ừm, tôi đã có chút mong chờ rồi đấy!
Mọi sự chuẩn bị trước khi xuất phát đều đã xong, đã đến lúc đến nơi đã hẹn với Mualani rồi...
Đến nơi hẹn sẵn
Mualani:
旅行者, Paimon, bên này!
Paimon:
Mualani đến rồi sao. Ồ, còn có cả ông anh kỳ lạ nữa.
Karya:
Chào buổi sáng, hai vị.
Paimon:
Chào buổi sáng!
Viramdra:
Khi nào thì chúng ta xuất phát?
Mualani:
Haha, trông anh giống như trẻ con vậy, luôn sốt ruột trước khi bắt đầu chuyến hành trình nhỉ.
Viramdra:
Tôi muốn nhanh chóng giải quyết chuyện chính thôi... Chắc cô cũng biết đây không phải là chuyến du xuân nhẹ nhàng gì, nên tôi mong chúng ta nên mang theo thái độ chuyên nghiệp.
Mualani:
Đừng lo, tôi là người dẫn đường chuyên nghiệp mà. Khụ... Vậy thì, chuyến hành trình đến đảo thần bí của chúng ta chính thức bắt đầu.
Paimon:
Được đó!
Mualani:
Trước hết, mọi người có thấy bức tượng này không?
Paimon:
Hmm, nó là manh mối quan trọng sao?
Mualani:
Cũng không phải manh mối đâu. Nó được thủ lĩnh đời đầu của Cư Dân Suối Nước dựng nên sau khi quay về từ đảo thần bí, được xem là một địa điểm kỷ niệm đấy.
Mualani:
Việc cần làm trước khi xuất phát chính là chạm vào bức tượng này và cầu nguyện với tổ tiên. Như vậy thì hành trình đến đảo thần bí của chúng ta sẽ thêm thuận lợi đấy.
Viramdra:
...Cách nói này có lý luận nào chứng minh không?
Mualani:
Lý luận chứng minh? Không có. Nhưng thầy tôi từng dạy, rằng đây là một bước bắt buộc trước khi khởi hành đến đảo thần bí.
Viramdra:
...
Mualani:
Tốt lắm! Anh không cố tranh luận với tôi về điều mà anh không hiểu. Quả là chuyên nghiệp đấy.
Viramdra:
Được rồi, chẳng qua tôi không thể viết vào luận văn như vậy thôi...
Mualani:
Mọi người cùng đến đây nào!
Mualani:
Xin tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Chúng hậu bối chuẩn bị bước lên chuyến hành trình mà người từng đi qua, chứng kiến những thành tựu mà người từng hoàn thành. Xuất phát dưới sự dõi theo của người, trở về trong sự bảo vệ của người.
Paimon:
Thật có cảm giác bắt đầu một chuyến hành trình vĩ đại đấy!
Mualani:
Tiếp theo thì hãy chuẩn bị sẵn sàng nào. Chúng ta đi tìm manh mối đầu tiên thôi.
Đến nơi Mualani chỉ
Paimon:
Ối, phía trước có nhiều Koholasaur quá.
Viramdra:
Quả nhiên, manh mối đầu tiên có liên quan đến Koholasaur.
Mualani:
Người bên ngoài bộ tộc khi lấy được bản sao của bản đồ, phần lớn đều đưa ra kết luận này, nhưng hướng mà họ tìm kiếm thường là sai.
Mualani:
Thủ lĩnh đời đầu khi tạo ra bản đồ đã để lại một ký hiệu đặc biệt trong giai đoạn này. Đó chính là ám hiệu mà bộ tộc chúng tôi dùng để đánh dấu đàn Koholasaur.
Mualani:
Cho nên, tìm đại một hai con Koholasaur lạc đàn thì sẽ không thể lấy được manh mối đâu.
Paimon:
Mualani quả nhiên rất chuyên nghiệp!
Viramdra:
Nhưng theo tài liệu mà tôi nghiên cứu, ngoài lúc tranh giành suối nước nóng ra thì Koholasaur vốn không thích tụ tập thành đàn...
Mualani:
Vậy để tôi bật mí một bí mật mà chỉ có người dẫn đường của Cư Dân Suối Nước mới biết nhé. Koholasaur hoang dã cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ tụ tập ở thung lũng phía trước.
Mualani:
Giống như là... buổi tụ hội định kỳ do bộ tộc tổ chức vậy. Nhưng một khi qua thời gian đó thì chúng sẽ nhanh chóng rời đi.
Mualani:
Nếu không phải là người dẫn đường thường xuyên đi lại ở Natlan thì sẽ khó mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy đấy.
Viramdra:
Có chuyện như vậy sao? Phải ghi chép lại ngay, cần giải thích rõ trong phần thảo luận liên quan mới được...
Mualani:
Theo như tôi giải mã bản đồ thì manh mối được giấu ở sâu trong thung lũng đó.
Paimon:
Nếu muốn qua đó thì phải đi ngang qua đàn Saurian trước sao?
Mualani:
Ừm... Chỉ có thể nghĩ cách âm thầm đi qua thôi, cố gắng đừng để bị chúng phát hiện. Chúng đang tụ hội cùng bạn bè, chắc chắn không muốn bị làm phiền đâu.
Karya:
Ý là phải chủ động đi qua đàn Saurian đó sao? Chuyện này...
Viramdra:
Khụ... Nếu đã quyết định hợp tác thì hai bên đều nên góp sức. Nhưng Karya trước đây vừa bị Koholasaur tấn công, nên không tiện làm những việc như vậy.
Viramdra:
Còn tôi... thì không thành vấn đề! Hãy để Karya đợi ở đây, nhiệm vụ vốn giao cho cô ấy thì cứ để tôi hoàn thành là được.
Mualani:
Hihi... Vốn dĩ đâu cần mọi người cùng đi đâu.
Mualani:
Chúng ta cũng cần phải có người ở lại trông coi hành lý nữa. Vậy thì nhờ hai vị nhé, để 旅行者 và Paimon đi theo tôi là được.
Viramdra:
Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi.
Mualani:
Nhưng mà, tôi đã cảm nhận được tấm lòng chăm sóc hậu bối của anh rồi đấy.
Bàn bạc đối sách với mọi người
Paimon:
Những con Koholasaur này cảnh giác quá, như vậy đâu có lẻn vào được đâu nhỉ?
Viramdra:
Nếu như manh mối nằm trong thung lũng, vậy thì cứ đuổi đàn Koholasaur này đi là được mà nhỉ? Thân thủ của các vị đây chắc đều rất lợi hại đúng không?
Mualani:
Trước tiên, tiền bối trong bộ tộc luôn nhắc nhở tôi, là tuyệt đối không được chủ động tấn công Koholasaur. Đây là việc làm cực kỳ không may mắn.
Mualani:
Ngoài ra, tự ý xông vào buổi tụ hội của người khác thì thôi, còn muốn đuổi người ta đi sao? Hành vi này thật sự rất xấu xa đó!
Viramdra:
Đây là lý luận gì vậy...
Karya:
Được rồi, chúng ta thử nghĩ cách khác xem nhé?
Mualani:
Ừm... Chắc chắn sẽ có cách để vào trong thung lũng mà không bị chúng phát hiện. Chỉ mình tôi nghĩ cách thì chắc chắn sẽ rất lâu, tôi muốn nhờ mọi người cùng góp ý xem sao.
Paimon:
Để tôi nghĩ xem... Nếu đi đường vòng thì sao?
Mualani:
Theo thông tin trên bản đồ thì vị trí manh mối nằm giữa đàn Saurian. Nên là đi từ bên kia vào sẽ gặp phải đàn Koholasaur ở bên còn lại.
Paimon:
Đúng là khó thật...
Mualani:
...Chị Karya, tôi thấy chị chỉ lên tiếng mỗi khi giúp Viramdra xoa dịu tình hình thôi. Chị cũng có suy nghĩ của riêng mình mà đúng không? Có thể nói ra thử không?
Karya:
Tôi sao? Được rồi... Trước đây Viramdra quyết định tìm manh mối trên người Koholasaur, nên tôi đã tìm một số tài liệu liên quan đến Koholasaur để hỗ trợ rồi.
Karya:
Tôi đã phát hiện một điểm thú vị, là chúng tôi luôn cho rằng Koholasaur dựa vào thính giác để nhận định phương hướng của con mồi, nhưng thật ra khứu giác của chúng cũng rất nhạy.
Karya:
Nhưng tôi cũng không biết điều này có tác dụng gì không...
Mualani:
Ồ... Ồ! Rất có tác dụng đó, chị Karya!
Karya:
Gọi tôi Karya là được rồi...
Mualani:
Vậy thì phiền hai vị tiếp tục trông coi hành lý nhé. 旅行者 và Paimon đi theo tôi nào, tôi nghĩ ra cách rồi!
Thử lẻn vào lại
Mualani:
Tìm thấy rồi!
Paimon:
Đây là...
Mualani:
Đây là chìa khóa để chúng ta tiến vào cuộc vui của Koholasaur!
Mualani:
Nếu khứu giác của Koholasaur rất nhạy bén, vậy thì dù chúng ta cố gắng che giấu tiếng bước chân hay tránh né tầm nhìn, thì chỉ cần đến gần vẫn sẽ bị phát hiện.
Mualani:
Còn loại thực vật này vừa hay có thể giải quyết vấn đề này, vì mùi của nó rất giống với mùi của Koholasaur.
Mualani:
Lấy nước cốt của nó rồi bôi lên người, như vậy là có thể đánh lừa khứu giác của Koholasaur rồi!
Paimon:
À ừm... Phải bôi lên người à...?
Mualani:
Không sao đâu, thật ra nó còn có tác dụng làm đẹp đó.
Mualani thu thập một ít nước cốt và ngụy trang cho mỗi người một lớp mùi.
Paimon:
Ừm... Ướt và trơn, ngửi mùi đúng là rất giống Koholasaur đó.
Mualani:
Hoàn hảo, chúng ta đi thử lại nào!
Quan sát graffiti trên vách đá
Mualani:
Đại khái là ở gần đây.
Paimon:
Nhìn kìa, có nhiều Koholasaur đang tụ tập về phía tảng đá đó quá. Chúng muốn làm gì nhỉ?
Mualani:
Hmm... Khi buổi tụ hội bắt đầu nhàm chán thì tụ tập mọi người lại, rồi nói một vài chuyện thú vị chăng? Tiếc là tôi không hiểu được ngôn ngữ của Koholasaur.
Paimon:
Hả? Tôi còn tưởng người dẫn đường của Cư Dân Suối Nước đều nghe hiểu ngôn ngữ của Koholasaur đó.
Mualani:
Vậy thì chắc chắn là bị người ta lừa rồi.
Paimon:
Bây giờ ngẫm lại thì đúng là như vậy thật... Hửm? Đó là gì vậy? Trên tảng đá xuất hiện... hình vẽ sao?
Mualani:
Đúng là tôi có nghe qua về một loại rêu đổi màu, có thể phản ứng với tín hiệu sinh vật do Koholasaur phát ra. Nhưng để kích hoạt thì cần phải có rất nhiều Koholasaur...
Mualani:
Đây chính là manh mối!
Paimon:
Có cần chụp lại không?
Mualani:
Ánh đèn sẽ làm phiền đến chúng mất. Để tôi sao chép lại vậy.
Sau khi sao chép lại hình vẽ, Mualani dẫn các bạn âm thầm quay trở về, rồi kể lại cho Viramdra và Karya về chuyện đã gặp phải.
Paimon:
Nếu như vậy thì xem như đã vượt ải đầu tiên một cách hoàn hảo rồi nhỉ?
Viramdra:
Thì ra là vậy. Nếu ngay từ đầu chọn cách đuổi đàn Saurian đó đi, thì chắc chắn không thể có được manh mối... Quả nhiên có thể dùng lý luận để giải thích.
Mualani:
Chị Karya, anh ấy luôn như vậy sao?
Karya:
Viramdra chỉ là quá đam mê nghiên cứu thôi...
Mualani:
Nhưng điều này cũng đã chứng minh phán đoán của tôi, nên có thể tin tưởng tôi mà. Lần sau mọi người không cần tranh cãi nữa.
Viramdra:
Tôi hiểu rồi... Như vậy đúng là có thể tránh bị mất thời gian.
Paimon:
Mualani đúng là rất biết cách dẫn dắt đội đó!
Nhà Lữ Hành:
Dù sao thì cô ấy cũng là người dẫn đường chuyên nghiệp mà.
Mualani:
Tiếp theo là phải dùng manh mối mới này để tìm nơi tiếp theo phải đi. Hình ảnh này đại diện cho điều gì nhỉ?
Paimon:
Nhìn trừu tượng quá, tôi là không nhìn ra gì rồi đấy.
Mualani:
...Hah! Là ở đó!
Mualani:
Những đường nét này tuy rất đơn giản, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được chúng là đường ranh giới giữa nước và đất liền của Đồi Váy Ngọc. Chỉ cần đặt nó vào chỗ trống trên bản đồ...
Mualani:
Thế là có điểm đến tiếp theo rồi!
Paimon:
Vậy mà cũng nhìn ra được sao?
Mualani:
Thật ra là có yếu tố trực giác nữa. Chắc do tôi là người dẫn đường, xem nhiều bản đồ rồi nên khá nhạy với loại hình ảnh như vậy.
Mualani:
Chuẩn bị đi thôi nào, thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc.
Dựa theo manh mối có được trong thung lũng, Mualani đã tìm được địa điểm tiếp theo. Nhưng ở đó hình như lại có thử thách mới đang chờ đợi mọi người...
Đến địa điểm mà Mualani phân tích
Mualani:
Ừm, tôi chắc chắn là ở đây.
Paimon:
Vậy tiếp theo phải đi đâu?
Mualani:
Tôi cũng không chắc nữa. Trên bản đồ hình như ám chỉ ở đây có một cơ quan xuyên qua vùng nước, nhưng những đường này đại diện cho điều gì thì tôi phải nghĩ kỹ lại đã...
Viramdra:
Quả nhiên là vậy, lý luận của tôi đúng rồi!
Paimon:
Ông anh kỳ lạ lại nói mấy lời kỳ lạ rồi.
Mualani:
Nếu có góp ý gì thì anh cứ nói nhé.
Viramdra:
Những đường nét tương ứng với cơ quan trên tấm bản đồ này, chắc là chỉ Đường Linh Hồn.
Mualani:
Cái này... Đúng là có khả năng này, nhưng tôi không nhớ là ở gần đây có Cửa Linh Hồn nào của người trong tộc đặt.
Viramdra:
Theo lý luận của tôi thì có thể không phải do con người đặt. Trước loài người thì loài rồng sinh sống ở Natlan cũng từng có thiết bị tương tự.
Viramdra:
Kể ra thì, Cửa Linh Hồn mà người trong tộc của cô sử dụng có lẽ được mô phỏng và chế tạo theo tạo vật của chúng đấy.
Mualani:
Tôi nhớ ra rồi! Chú Nuu trước đây quả thực từng nói với tôi về khả năng này...
Viramdra:
Sau khi tìm hiểu về truyền thuyết này, tôi phát hiện nó có liên quan đến nghiên cứu của tôi, nên tôi đã tìm đọc thêm nhiều tài liệu.
Viramdra:
Tuy không thể tìm được đường để đến đảo thần bí, nhưng tôi tin rằng mình có thể suy đoán được đặc trưng địa hình quanh đảo thần bí.
Viramdra:
Trước tiên là ranh giới giữa nước và đất liền, sau đó là nơi có nhiều Phlogiston. Theo kết quả nghiên cứu của tôi thì Đường Linh Hồn vốn là hiện tượng tự nhiên sinh ra theo dòng chảy Phlogiston.
Viramdra:
Vì vậy, khu vực này chắc chắn có rất nhiều Đường Linh Hồn tiềm ẩn, và loài rồng thời viễn cổ sinh sống tại đây có thể đã để lại thiết bị để khống chế chúng.
Mualani:
Ồ... Lợi hại thật! Như vậy thì khá hợp lý đấy!
Paimon:
Thì ra ông anh kỳ lạ này cũng có điểm hữu dụng đấy.
Viramdra:
Khụ... Quá khen. Nếu lý luận của tôi chính xác thì chúng ta đã ở rất gần đảo thần bí rồi đấy. Đợi khi cô mở được cơ quan thì chúng ta sẽ có thể xác nhận được vị trí cụ thể của nó.
Mualani:
Vậy thì chúng ta cùng tìm Cửa Linh Hồn của loài rồng nào!
Viramdra:
Cách đặt tên này đúng là tùy tiện thật, không thể viết vào trong luận văn được. Thiết bị mà loài rồng sử dụng chắc chắn gần với nguồn gốc của nó hơn, nên gọi nó là "Điểm Phlogiston".
Mualani:
...Vậy chúng ta cùng tìm Điểm Phlogiston nào! Kể ra thì, đó là thứ như thế nào vậy?
Viramdra:
Nếu tôi đoán không nhầm thì... hãy nhìn bên đó!
Paimon:
Nó bắt đầu phát sáng rồi! Chắc là cái này nhỉ?
Mualani:
Hình như sau khi đến gần sẽ có thể kích hoạt nó. Ánh sáng này quả thực rất giống với Đường Linh Hồn.
Mualani:
Nhưng theo chỉ dẫn trên bản đồ thì chắc là còn hai Điểm Phlogiston nữa. Phiền mọi người cùng tìm xem nhé.
Tập hợp và thảo luận đối sách
Paimon:
Phù... Cuối cùng cũng tìm đủ rồi!
Mualani:
Làm phiền mọi người rồi! Để xem thử cách điều khiển thứ này đã. Hmm... Chất liệu rất giống với loại nhân tạo, nhưng đúng là không thể điều khiển toàn diện như loại nhân tạo được.
Paimon:
Sẽ có vấn đề gì sao?
Mualani thử thao tác Điểm Phlogiston, một đoạn Đường Linh Hồn xuất hiện trên không rồi biến mất.
Mualani:
Giống như vầy... Cửa Linh Hồn bình thường sau khi khởi động là có thể yên tâm sử dụng rồi, nhưng loại này thì cần phải có người ở đây điều khiển liên tục.
Mualani:
Ngoài ra, theo chỉ dẫn trên bản đồ, muốn mở cơ quan thì cần phải chuyển đổi các Điểm Phlogiston trong quá trình để đổi tuyến đường của Đường Linh Hồn nữa.
Mualani:
Nếu không làm tốt thì người trên Đường Linh Hồn sẽ có thể bị rơi xuống giữa đường đấy.
Paimon:
Vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Viramdra:
Theo lý thuyết, nếu ba Điểm Phlogiston đều có người điều khiển thì quá trình này sẽ rất ổn định.
Mualani:
Anh cũng biết điều khiển thứ này sao? Tôi vừa thử qua rồi, việc điều khiển nó khó hơn Cửa Linh Hồn nhiều.
Viramdra:
Tôi đã đọc nhiều tài liệu rồi. Tuy chưa từng thực hành qua, nhưng theo lý thuyết thì sẽ không có sai sót gì. Để tôi thử trước xem sao...
Viramdra thử thao tác Điểm Phlogiston, nhưng không thành công.
Viramdra:
...Hửm? Theo lý thuyết thì không nên như vậy chứ nhỉ.
Karya:
Cả tiền bối cũng không điều khiển được thiết bị này, vậy thì tôi...
Mualani:
Ừm... 旅行者 liệu có ổn không?
Bạn cũng thử thao tác Điểm Phlogiston, và đã thành công kích hoạt Đường Linh Hồn.
Paimon:
旅行者 từng trải qua nhiều chuyến thám hiểm như vậy, việc điều khiển thiết bị này chắc chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Mualani:
Ừm... Vậy thì nhờ 旅行者 ở đây điều khiển Điểm Phlogiston nhé, còn tôi sẽ đi mở cơ quan.
Mualani:
Khi cần chuyển đổi thì tôi sẽ nhắc nhở. Chỉ cần 旅行者 có thể kịp thời chạy đến Điểm Phlogiston tương ứng gần đó thì chúng ta sẽ vượt qua được!
Paimon:
Đợi đã! Mualani, như vậy thì còn nguy hiểm hơn lúc ban đầu đó.
Mualani:
Đừng lo, tôi thấy những Đường Linh Hồn kia chắc đều ở trên mặt nước. Khả năng bơi lội của tôi cũng khá, nên có rơi xuống nước thì cũng không sợ đâu.
Paimon:
Cao và nhanh như vậy, nếu không kịp hay là xảy ra sai sót gì, thì không phải chỉ đơn giản là rơi xuống nước thôi đâu...
Mualani:
Paimon, còn nhớ lời hứa của chúng ta trước khi xuất phát không?
Mualani:
Chỉ có những người giao phó sinh mạng cho nhau mới có thể đến được đảo thần bí. 旅行者 và Paimon bằng lòng tin tưởng tôi, thì tôi đương nhiên cũng phải tin tưởng mọi người rồi.
Paimon:
Ừm...
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho chúng tôi!
Paimon:
Nhất định phải cẩn thận đó!
Quan sát sự thay đổi của nước
Mualani:
Phù... Thành công mỹ mãn rồi!
Paimon:
Kỹ thuật của Mualani đúng là rất lợi hại, có mấy lần tôi còn tưởng là sẽ thất bại đó...
Mualani:
Có làm thêm mấy lần thì tôi cũng sẽ không thất bại đâu. Đợi đã, sao các Điểm Phlogiston đều không phát sáng nữa vậy?
Paimon:
Quả là vậy thật...
Viramdra:
Xem ra những Điểm Phlogiston này cần tự nạp năng lượng. Sau khi khởi động một lần sẽ bị mất hiệu lực trong một thời gian.
Mualani:
Nếu như vậy thì tiếp theo đây dù xảy ra chuyện gì chúng ta cũng phải nắm bắt cơ hội. Nếu không thì lần tiếp theo không biết phải đợi đến khi nào đấy.
Viramdra:
Đó là...
Paimon:
Thời tiết hình như trở nên âm u rồi... Trên mặt nước còn xuất hiện nhiều xoáy nước nữa!
Mualani:
Ừm... Chúng ta phải lên chỗ cao để xem thử đã.
Mọi người cùng trèo lên ngọn đồi nhỏ bên cạnh.
Mualani:
Nhìn xem, là bên đó!
Paimon:
Woa, trên mặt nước bên đó còn có một xoáy nước siêu to nữa!
Mualani:
Nơi đó chính là điểm đến tiếp theo của chúng ta...
Paimon:
Ý là sao?
Mualani:
Thông tin mà tôi giải mã được trên bản đồ chỉ ra một khả năng duy nhất... Chúng ta muốn đến đảo thần bí thì nhất định phải đi vào xoáy nước đó.
Paimon:
Sao cơ...
Viramdra:
Cho phép tôi nói thẳng. Cô là người dẫn đường của Cư Dân Suối Nước, chắc chắn phải rõ hơn chúng tôi rằng loại xoáy nước này nguy hiểm đến mức nào chứ.
Mualani:
Tôi biết chứ. Nhưng dù là thông tin đọc được trên bản đồ hay là hướng của Đường Linh Hồn mà tôi quan sát được khi ở trên không...
Mualani:
Tất cả chúng đều nói với tôi rằng, con đường ẩn giấu bên trong chính xoáy nước đó!
Viramdra:
...Nếu như cô sai thì sao?
Karya:
Tiền bối...
Paimon:
...
Viramdra:
Tôi không phải đang kiếm chuyện, vì rất không may đây là lĩnh vực mà tôi quen thuộc.
Viramdra:
Những Đường Linh Hồn sẽ ảnh hưởng đến thể nước xung quanh, khiến cho mặt nước hạ xuống... Đây cũng là lý do xuất hiện xoáy nước.
Viramdra:
Theo tốc độ này, một số vùng đất vốn chìm dưới nước sẽ nhanh chóng nổi lên khỏi mặt nước và xuất hiện... Mọi người không thấy như vậy sẽ phù hợp hơn với định nghĩa của đảo thần bí sao?
Viramdra:
Cho nên mục tiêu của chúng ta nên là vùng nước cạn. Nếu đi vào xoáy nước đó thì chúng ta sẽ bị dòng chảy ngầm cuốn vào trong vực sâu không đáy đấy!
Paimon:
Ừm... Nghe cũng có lý nhỉ?
Mualani:
...Hiện tôi vẫn chưa tìm ra luận cứ để phản bác suy luận này, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào phán đoán của mình.
Viramdra:
Vậy xem ra việc hợp tác của chúng ta cũng đến lúc kết thúc rồi.
Paimon:
Đã nói là phải tin tưởng nhau mà!
Viramdra:
Đây là kết luận mà tôi rút ra được dựa theo chuyên môn của mình, muốn tôi phủ định nó thì tôi không làm được. Tiếp theo đây, chúng ta hãy thực hiện phán đoán của riêng mình thôi.
Mualani:
...Nhưng tôi từ chối!
Viramdra:
Cô...
Mualani:
Bỏ khách lại giữa đường là một điều vô cùng cấm kỵ, tôi không đồng ý với việc này.
Viramdra:
Vậy thì có thể dùng phương án ban đầu mà tôi đề ra. Cô không phải người dẫn đường của tôi, về lý thuyết thì không cần chịu trách nhiệm cho tôi.
Mualani:
Ai da, đã lập đội với nhau rồi mà, bây giờ rời đi như vậy thì tất cả chúng ta sẽ gặp xui xẻo đấy. Đây là chuyện mà cả hai ta đều không quyết định được.
Mualani:
Hay là như vầy nhé... Anh và chị Karya cứ đợi ở đây trước, chúng tôi sẽ đến gần xoáy nước để điều tra xem sao.
Mualani:
Tôi biết anh thích dùng lý thuyết để giải thích mọi thứ, vậy thì tôi sẽ đi tìm đủ chứng cứ trước rồi mới quay lại đây thuyết phục anh vậy.
Viramdra:
Chuyện này...
Mualani:
旅行者, Paimon, chúng ta xuất phát nào!
Cùng Mualani điều tra xoáy nước
Paimon:
Woa, xoáy nước khổng lồ đang ở ngay trước mặt rồi! Nhưng mà nghĩ đến chuyện đi vào xoáy nước to như vậy thì...
Mualani:
Quả nhiên Paimon cũng cảm thấy đây là quyết định sai lầm đúng không?
Paimon:
Chuyện này...
Mualani:
Không sao, điều này rất bình thường. Thật ra tôi có thể hiểu được suy nghĩ của Viramdra.
Mualani:
Người dẫn đường chính là như vậy đó. Kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác của bộ tộc giúp chúng tôi có khả năng dẫn dắt du khách vượt qua hiểm nguy.
Mualani:
Điều này cho chúng tôi có quyền quyết định phương hướng tiến lên, cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải gánh chịu hậu quả của những quyết định sai lầm, và hậu quả này...
Mualani:
Tuy tôi tin tưởng rằng thông tin bây giờ thu thập được cho thấy phải tiến vào xoáy nước đó, nhưng tôi không biết được bên trong xoáy nước rốt cuộc sẽ có những gì.
Mualani:
Nếu họ vẫn cứ từ chối đề nghị của tôi, thì tôi quả thực không có lý lẽ gì để yêu cầu họ làm theo lời tôi.
Mualani:
旅行者 và Paimon cũng vậy. Hai vị là người ủy thác, nên nếu cảm thấy quá mạo hiểm, muốn kết thúc ở đây thì cũng rất hợp lý...
Mualani:
Tin tốt là tôi rất quen thuộc đường từ đây trở về bộ tộc!
Paimon:
Mualani...
Mualani:
旅行者...
Paimon:
Đúng vậy! Trước đây Mualani tin tưởng chúng tôi như vậy, bây giờ đến lượt chúng tôi tin tưởng Mualani.
Paimon:
Hơn nữa, chỉ là một xoáy nước thôi mà, vẫn chưa dọa được 旅行者 và tôi đâu. Chúng ta có thể quay về từ Vương Quốc Dạ Thần mà, nên cho dù có bị cuốn trôi xuống đáy biển thì cũng đâu có gì đáng sợ chứ?
Mualani:
Paimon... Ôm thêm một cái nào!
Paimon:
Được rồi được rồi... Vẫn nên điều tra về xoáy nước trước đã, xem thử có thu thập thêm được chút thông tin nào để thuyết phục ông anh kỳ lạ đó không.
Paimon:
Tạm không nói đến việc có may mắn hay không, tôi thấy anh ta quả thực có học vấn đấy. Chúng ta cần anh ta ở trong đội.
Mualani:
Tôi biết chứ. Chẳng qua tôi vẫn chưa thấy thêm được gì ở đây thôi... Tôi đến chỗ mặt nước để quan sát gần hơn xem sao.
Paimon:
Đợi đã, là ảo giác của tôi sao? Mualani, cô có thấy là xoáy nước đã nhỏ lại một chút rồi không?
Mualani:
Quả đúng là vậy... Chẳng lẽ xoáy nước cũng giống với Điểm Phlogiston kia, có giới hạn thời gian sao?
Paimon:
Vậy thì chúng ta phải tranh thủ rồi!
Karya:
Tiểu thư dẫn đường, không hay rồi!
Mualani:
Chị Karya? Sao chị lại đến đây?
Karya:
Tuy tôi đã khuyên nhủ, nhưng Viramdra vẫn kiên quyết kiểm chứng phán đoán của mình trước.
Karya:
Viramdra nói vùng nước phía nam rất nhanh thôi sẽ trở thành bãi cạn, chỉ cần đi bộ là qua được. Nhưng vẫn chưa đi bao xa thì đột nhiên bị dòng nước dâng lên cuốn đi mất.
Karya:
Tôi không giỏi bơi lội, nên chỉ có thể chạy đi tìm mọi người thôi.
Paimon:
Ngay lúc này sao... Chúng ta liệu có kịp đi vào trong xoáy nước đó không?
Mualani:
Paimon, chuyện này không có gì phải do dự đâu. Chị Karya, tôi sẽ theo dòng nước để cứu anh ấy. Hãy chỉ cho tôi phương hướng nào!
Hội hợp với Mualani
Viramdra:
Khụ khụ! Khụ khụ...
Mualani:
Phù... Cũng may chị Karya thông báo kịp thời đấy.
Paimon:
Ừm... Ở bên đó kìa!
Karya:
Viramdra! Thật may quá... Thực sự rất cảm ơn cô, Mualani.
Mualani:
Ây da, không phải nói là đợi tôi rồi sao?
Viramdra:
Khụ... Theo sự thay đổi trên mặt nước thì đường đến đảo thần bí sẽ không tồn tại mãi. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này!
Viramdra:
Chẳng qua... Không ngờ phán đoán của tôi lại là sai, vậy còn phán đoán của cô...
Paimon:
Đúng rồi, không biết bây giờ quay lại có còn kịp không... Ối? Những xoáy nước đó biến mất rồi!
Mualani:
Bỏ lỡ mất rồi...
Viramdra:
...Tại sao cô lại bỏ lỡ cơ hội đó để quay về cứu tôi chứ?
Mualani:
Nói vậy mà nghe được à? Du khách bị lạc khỏi đội đã là điều cấm kỵ rồi. Anh cho rằng tôi sẽ để du khách mà mình dẫn đường bị chết đuối sao?
Viramdra:
...
Karya:
Tôi rất xin lỗi...
Mualani:
Đừng tự trách, chị Karya. Tôi nghĩ khởi động lại những Điểm Phlogiston đó là sẽ khiến xoáy nước xuất hiện trở lại thôi.
Mualani:
Điểm khó duy nhất ở đây là không biết khi nào mới có thể khởi động lại những Điểm Phlogiston đó...
Mualani:
Nhưng trời đã không còn sớm nữa rồi, mọi người cũng đã vất vả cả ngày, đề xuất của người dẫn đường là nên cắm trại tại đây và ăn no trước. Những chuyện phiền lòng để mai rồi nói vậy.
Paimon:
Kể ra thì bụng tôi đúng là có hơi đói rồi đó...
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ mới đói à, đúng là chuyện hiếm có mà.
Paimon:
Bụng tôi biết điều lắm. Mọi người đều đang chuyên tâm giải đố thì nó sẽ không có nhảy ra làm loạn đâu.
Mualani:
Đồ ăn ngon thì chắc chắn không thiếu đâu, chúng ta tìm một nơi thích hợp để dựng lều đã. Ừm... Tôi cảm thấy chỗ đó cũng ổn đấy.
Dưới sự dẫn dắt của Mualani, mọi người đến được chỗ dựng lều.
Paimon:
Ở nơi đây sao? Để tôi và 旅行者 hỗ trợ dựng lều nào!
Mualani:
Được thôi. Vừa hay tôi sẽ có thời gian xử lý lửa trại. Cho mọi người biết một mẹo khi dã ngoại nhé, dựng lều thì nên dựng ở hướng ngược gió với nguồn lửa.
Giúp Mualani dựng trại
Mualani:
Thế nào? Đây là món ăn mà tôi đã học đấy, rất hợp để nấu cho những lúc đi dã ngoại thế này.
Paimon:
Ừm! Thật mãn nguyện... Mualani nấu ăn cũng giỏi thật đó.
Mualani:
Chị Karya đã giúp rất nhiều đó, cũng phải khen ngợi cả chị ấy nữa!
Karya:
Không không, giúp được cho mọi người là tôi đã vui lắm rồi.
Từ xa truyền đến âm thanh khiến người ta bất an...
Paimon:
Ơ? Vừa rồi là tiếng gì vậy? Buổi tối ở khu dã ngoại đúng là bất an mà...
Mualani:
Đừng lo. Còn nhớ đĩa hát mà tôi đã mua không? Để tôi đi mở máy hát đĩa đã.
Mualani:
Nghe xem, rất hiệu quả phải không?
Paimon:
Khúc nhạc này có tác dụng như vậy sao? Tôi còn tưởng chỉ để cầu may thôi chứ.
Mualani:
Cha mẹ tôi từng kể rằng, kinh nghiệm quý báu của tổ tiên phần lớn đều ẩn chứa trong các tập tục. Có thờ có thiêng có kiêng có lành mà.
Paimon:
Hình như rất có lý...
Mualani:
Xét về mặt nào đó, thì hành trình đến đảo thần bí này cũng là tập tục mà thủ lĩnh đời đầu để lại. Không biết ông ấy muốn mượn việc này để truyền lại kinh nghiệm gì nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Vị thủ lĩnh đó là người như thế nào vậy?
Paimon:
Tôi cũng muốn biết đó.
Mualani:
Tuy từ nhỏ tôi đã nghe cha mẹ kể về sự tích của ông ấy... Nhưng thật ra tôi cũng không biết gì nhiều.
Mualani:
Nghe nói ông ấy là người đầu tiên vẽ ra bản đồ của Natlan, thậm chí còn là người đầu tiên kết bạn với Koholasaur nữa.
Paimon:
Nghe có vẻ lợi hại quá nhỉ.
Mualani:
Ừm, cả Natlan hầu như không có nơi nào mà ông ấy chưa đến qua... Dù có là nơi bí mật đến đâu đi nữa.
Mualani:
Cho dù là bây giờ, vinh dự mà ông ấy nhận được với vai trò người hướng dẫn cũng không ai sánh bằng. Còn hành trình đến đảo thần bí chính là điểm tỏa sáng nhất trong số tất cả vinh dự của ông ấy.
Mualani:
Nhưng điều kỳ lạ là, người không ngừng nghỉ như ông ấy, sau khi trở về từ đảo thần bí lại chọn cách dừng chân và lập nên Cư Dân Suối Nước ngày nay.
Mualani:
Đối với ông ấy thì chuyến hành trình đó rốt cuộc là có ý nghĩa gì nhỉ?
Mualani nhận ra Viramdra đã bắt đầu im lặng từ lúc nãy...
Mualani:
Hửm? Khụ... Chuyến dã ngoại của nhóm chúng ta sao có thể nặng nề như vậy chứ! Mọi người phải hăng hái lên nào!
Mualani:
Vậy đi... Trước khi nghỉ ngơi thì chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc lửa trại nhé!
Viramdra:
...Nếu ngày mai chúng ta phải lao vào xoáy nước đó thì nghỉ ngơi dưỡng sức mới là thượng sách chứ?
Mualani:
Đừng làm mất hứng vậy chứ! Đây là đề nghị của ân nhân cứu mạng đấy.
Paimon:
Đúng vậy đúng vậy!
Viramdra:
Được rồi... Theo quy định thì bữa tiệc lửa trại cụ thể là phải làm gì?
Mualani:
Quy định? Bữa tiệc lửa trại làm gì có quy định nào chứ? Mọi người vui vẻ là được rồi. Hay là như vậy nhé, tôi đặt câu hỏi rồi mọi người lần lượt nói ra suy nghĩ chân thực nhất trong lòng mình.
Paimon:
Nghe có vẻ rất thú vị đấy!
Mualani:
Câu đầu tiên... Ý nghĩa của chuyến hành trình là gì?
Paimon:
Ồ, vừa hay ban nãy mới nhắc đến luôn.
Mualani:
Mọi người đều đưa ra vài ý tưởng nào, biết đâu chúng ta sẽ hiểu được năm đó thủ lĩnh đời đầu đã nghĩ gì đấy.
Paimon:
Tôi trước nào! Nếu hỏi tôi ý nghĩa của chuyến hành trình là gì... thì chắc chắn là phải có kho báu, và những món ngon khác nhau nữa! Và...
Paimon:
...Quan trọng hơn hết vẫn là người bạn đồng hành cùng nhau!
Mualani:
Đúng đúng, giơ hai tay tán thành luôn! Người tiếp theo... 旅行者 thử nói xem?
Nhà Lữ Hành:
Ý nghĩa của chuyến hành trình...
Bạn nhắm mắt lại, nhớ về tình cảnh ban đầu khi chia ly với em ấy.
Bạn nhớ đến trên đoạn đường này, mục tiêu ban đầu là để tìm em ấy, nhưng mục tiêu đó đến giờ vẫn chưa đạt được. Bạn dường như không thấy được ý nghĩa của chuyến hành trình dài này...
Nhưng bạn lại nghe thấy tiếng cối xay gió lộc cộc của Thành Mondstadt, nhìn thấy ánh đèn rực rỡ trong màn đêm của Cảng Liyue.
Bạn như giẫm phải hoa anh đào ở Thành Inazuma.
Bạn nương theo hương cà phê trở về Thành Sumeru.
Tiếng sóng rì rào bên tai, bạn lần nữa chìm xuống làn nước của Fontaine, theo đuổi đàn cá đầy màu sắc.
Tất cả những điều đó dường như đều là ý nghĩa của chuyến hành trình này.
Mualani:
旅行者, nghĩ lâu quá rồi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ?
Mualani:
Ừm... Tôi hiểu rồi, trước khi 旅行者 đến Natlan thì chắc đã từng đến nhiều quốc gia khác đúng không?
Mualani:
Vậy thì kinh nghiệm lữ hành của 旅行者 có thể còn nhiều hơn một người dẫn đường như tôi đó. Không thể nói rõ ngay lập tức cũng là chuyện dễ hiểu.
Mualani:
Vậy thì cho nợ trước nhé. Đợi khi 旅行者 có đáp án rõ ràng rồi mới kể cho tôi nghe vậy.
Mualani:
Tiếp theo thì... chị Karya nói thử xem?
Karya:
Tôi sao? Nếu nói về chuyến hành trình... Thật ra thì đây là lần đầu tiên tôi đi xa, tôi nghĩ mình sẽ không đưa ra được ý kiến hữu ích nào cả.
Mualani:
Đâu có sao. Dù sao thì đây cũng là bữa tiệc lửa trại, không phải buổi họp đề tài đâu.
Karya:
Được rồi... Nếu bắt buộc phải nói ra ý nghĩa của chuyến hành trình, thì chắc là... nó có thể mang đến một khoảng thời gian đồng hành thuần túy.
Karya:
Trước khi đến được điểm đích, không cần suy nghĩ đến chuyện bên ngoài. Chỉ cần đồng hành bên nhau, thì sẽ không còn gì phiền não nữa.
Mualani:
Tôi có thể hiểu được điều này.
Paimon:
Tôi cũng vậy!
Karya:
Ơ? Mọi người đừng cười tôi chứ...
Mualani:
Khụ! Lần này đến lượt Viramdra!
Viramdra:
...Nếu muốn tôi nói thì tôi đành nói vậy.
Viramdra:
Theo tôi thì dù là mục tiêu hay lý tưởng của đời người, mỗi thứ đều là một loại "kết quả". Còn "hành trình" được nhắc đến, chính là một đoạn đường để dẫn đến các loại kết quả khác nhau.
Viramdra:
Và ý nghĩa lớn nhất của chuyến hành trình chính là đến được "kết quả" đúng đắn.
Mualani:
Ý nghĩa này... Hơi khó hiểu nhỉ...
Viramdra:
Cách nghĩ của tôi không khó hiểu đến vậy đâu. Quyết định của thủ lĩnh đời đầu cũng như vậy.
Viramdra:
Ông ấy chắc chắn đã tìm được "kết quả" có đủ giá trị tại đảo thần bí, nên mới chọn kết thúc hành trình. Sau khi nhận được "kết quả", thì những chuyến hành trình dư thừa khác sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Mualani:
Chuyện này...
Viramdra:
Trước khi đến đây, một mục nghiên cứu của tôi vừa bị người khác chiếm đoạt.
Viramdra:
Hắn ta chỉ ký tên lên thành quả của tôi, thế là chiếm đoạt hết toàn bộ vinh quang. Còn tất cả tâm huyết tôi bỏ ra dường như chưa từng tồn tại.
Viramdra:
Cho nên cô hiểu không? Nếu không có "kết quả" thì "quá trình" sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.
Mualani:
...Tôi cảm thông với cảnh ngộ mà anh gặp phải, nhưng tôi không thể tán đồng với suy nghĩ đó được.
Viramdra:
Tôi không cần sự cảm thông của cô. Chỉ cần đến được đảo thần bí và tìm được "kết quả" chính xác, thì những chuyện này cũng chỉ là "quá trình" không quan trọng mà thôi.
Viramdra:
Chuyện xảy ra ban ngày dường như đã chứng minh phán đoán của tôi là sai, tôi đồng ý tin tưởng quyết định của cô, và xin lỗi vì tranh cãi trước đó.
Viramdra:
Lần này tôi nhất định phải đến được đảo thần bí... Tôi giao phó sinh mạng của mình cho cô, đây là sự quyết tâm của tôi!
Paimon:
Đây là lời xin lỗi nghiêm túc sao? Nhưng nghe có vẻ gượng gạo quá...
Mualani:
Thật ra thì người hướng dẫn của Cư Dân Suối Nước chúng tôi có một câu nói... Nếu mục tiêu của việc bước lên hành trình chỉ để đến điểm đích, vậy thì ngay từ đầu không nên ra khỏi nhà.
Mualani:
Vì điểm đích cuối cùng của tất cả hành trình đều là trở về nhà.
Mualani:
Nếu chỉ dẫn cho du khách cặm cụi đi đường, thì quả là một người dẫn đường tắc trách. Tôi hy vọng có thể giúp mọi người cảm nhận được niềm vui ngay cả trong quá trình tìm đến điểm đích.
Mualani:
Như vậy mới là chuyến hành trình, và đây cũng chính là đáp án của tôi.
Viramdra:
...Giống như việc cô không thể tán đồng tôi vậy, tôi cũng không thể tán đồng lý luận của cô.
Mualani:
Điều này thì tôi không lo. Một mục đích khác của chuyến hành trình chính là để con người ta hiểu nhau hơn đấy.
Viramdra:
Đây lại là lý luận gì đây...?
Mualani:
Được rồi, phần này đến đây là kết thúc. Tôi thấy cũng không còn sớm nữa... Tiếp theo chúng ta cùng kể chuyện kinh dị nhé?
Paimon:
Hả? Tôi sợ đấy...
Cuối cùng các bạn cũng xác định được vị trí cuối cùng của hòn đảo thần bí, nhưng liệu có thể hoàn thành hành trình hay không thì vẫn còn chưa rõ...
Đến chỗ của nhóm Mualani
Paimon:
Mualani!
Mualani:
Vừa kịp lúc, tôi đang định gọi mọi người đây.
Paimon:
Đây là... Cô đã khiến xoáy nước xuất hiện trở lại rồi sao?
Mualani:
Chúng ta gặp may đấy, những Điểm Phlogiston này đã nạp năng lượng xong sau khi mặt trời ló dạng rồi. Lần này tôi để chị Karya giúp điều khiển, nên đã nhanh chóng mở được cơ quan.
Mualani:
Để nắm được kỹ thuật điều khiển những Điểm Phlogiston này mà chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ cả buổi sáng đấy.
Paimon:
Ồ? Sau khi xin lỗi xong thì anh đã trở thành đồng đội có thể để Mualani dựa dẫm vào rồi đó.
Viramdra:
Bây giờ còn có thời gian trêu chọc chúng tôi sao? Đừng quên là những xoáy nước này cũng có giới hạn thời gian đấy.
Paimon:
Đúng. Chúng ta phải nhanh chóng đến chỗ xoáy nước to đó thôi!
Mualani:
Tuy hôm qua đã trò chuyện rất nhiều, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại... Mọi người đều tin tưởng phán đoán của tôi chứ?
Paimon:
Đương nhiên rồi!
Mualani:
Vậy chúng ta xuất phát thôi!
Thám hiểm hang động dưới lòng đất
Paimon:
Khụ khụ... Sặc nước mất rồi! Thật đáng sợ... Mà nơi đây là?
Viramdra:
Bên dưới mặt nước lại có một hang động ngầm như vậy sao?
Paimon:
Mualani quả nhiên đã đúng!
Mualani:
Chúng ta xem thử xem hang động dẫn đi đâu trước đã. Đi theo tôi nào.
Tiếp tục tiến lên
Paimon:
Phía trước là dung nham sao?
Mualani:
Xem ra đây là một hang động dưới lòng đất được hình thành bởi hoạt động của dung nham.
Viramdra:
Thì ra là vậy, thứ mà những Đường Linh Hồn ảnh hưởng thực ra là dung nham ở sâu dưới lòng đất.
Viramdra:
Sau khi thay đổi hướng dòng chảy dung nham, sẽ có thể thiêu đốt tạo ra những lỗ hổng tạm thời để chúng ta mượn dòng nước tiến vào không gian dưới lòng đất. Ừm, vẫn có thể dùng lý thuyết để giải thích.
Mualani:
Các học giả Sumeru đều như vậy sao?
Paimon:
Khó nói lắm...
Viramdra:
Nhưng mà, trong không gian dưới lòng đất như vậy sẽ có hòn đảo nào đó sao?
Mualani:
Xem ra chúng ta vẫn chưa đến được điểm đích, mọi người tiếp tục tiến lên nào.
Điều tra tình hình xung quanh
Paimon:
Như mê cung vậy. Nơi đây toàn dung nham, thật không biết nên đi về hướng nào...
Mualani:
Hay là mọi người điều tra xung quanh xem thử xem có tìm được gì không nhé.
Viramdra:
Cũng được. Thu thập mẫu của môi trường nơi đây đúng là có ích với tôi.
Điều tra tình hình xung quanh
Paimon:
Nơi đây còn có thực vật sao?
Mualani:
Cũng không lạ. Đây là Quả Spinel, chuyên mọc gần dung nham.
Mualani:
Không đúng, vẫn còn chút kỳ lạ... Đây không phải Quả Spinel bình thường, nó giống với loại Quả Spinel trên bùa hộ mệnh này vậy.
Paimon:
Đây không phải bùa hộ mệnh mà thầy đã đưa cho cô sao?
Mualani:
Đúng, nếu như vậy, chẳng lẽ chú Nuu cũng từng đến đây sao? Nhưng rõ ràng chú ấy nói rằng mình chưa từng đến đảo thần bí mà...
Mualani:
Sau khi trở về phải đi tìm chú ấy hỏi cho rõ mới được!
Điều tra tình hình xung quanh
Paimon:
Xung quanh toàn là dung nham, làm tôi cũng nóng theo rồi.
Mualani:
Dung nham này nhìn không ổn định lắm, e là chúng ta không thể ở lại đây lâu được.
Điều tra tình hình xung quanh
Paimon:
Nhìn từ đây thì ánh sáng đó càng thêm chói mắt. Nói chứ, là thứ gì đang phát sáng ở đó nhỉ?
Mualani:
Ánh sáng ở nơi xa... Đợi đã, trên bản đồ hình như có gợi ý tương ứng.
Karya:
Tiểu thư dẫn đường, tiền bối hình như cũng phát hiện ra gì đó...
Thảo luận hành động tiếp theo
Viramdra:
Mọi người có thấy vệt sáng màu vàng ở phía xa không? Tôi tin chắc rằng nơi đó chính là đảo thần bí! Chính là nơi tiếp theo mà chúng ta cần đến!
Paimon:
Thật sao?
Viramdra:
Tôi là học giả Học Phái Spantamad của Giáo Viện Sumeru, chuyên nghiên cứu khoáng vật.
Viramdra:
Khi lần đầu nghe kể về truyền thuyết của đảo thần bí, tôi đã chú ý về những mô tả liên quan đến nó.
Viramdra:
"Cả hòn đảo phát ra ánh sáng màu vàng". Nghe tưởng chừng là cách mô tả khoa trương, nhưng thật ra là nói về một loại khoáng vật cực kỳ quý hiếm, tên là Quặng Ngưng Hỏa.
Viramdra:
Chỉ có trong điều kiện đặc biệt, với lượng lớn dung nham nhanh chóng nguội lạnh mới sản sinh ra được loại khoáng vật này.
Viramdra:
Do không kịp chảy ra, chúng sẽ tích tụ lại một lượng lớn, tỏa ra ánh sáng màu vàng hút mắt...
Viramdra:
Nếu tôi đoán không sai thì phía trước sẽ xuất hiện một khu vực dung nham lớn, và đảo thần bí chính là Quặng Ngưng Hỏa với kích cỡ như một hòn đảo nổi trên dung nham.
Paimon:
Vậy thì chúng ta thật sự tìm được đảo thần bí rồi sao!
Viramdra:
Vui mừng lên nào! Loại khoáng thạch này chỉ cần lấy một mẫu nhỏ mang về thôi là cũng đã vô cùng giá trị rồi!
Paimon:
Thật sao? Vậy thì chúng ta phải tranh thủ thôi...
Mualani:
Đợi đã, Paimon, chúng ta nên đi ngược trở về.
Paimon:
Hả? Tại sao?
Viramdra:
Ý là sao?
Mualani:
Trên bản đồ toàn là ám thị như câu đố, nhưng chỉ có duy nhất nơi này ghi rõ. "Khi nhìn thấy ánh vàng ở nơi xa, hãy tiến về hướng ngược lại."
Mualani:
Điều anh vừa nói rất có lý, nhưng nơi có ánh sáng màu vàng đó không phải là đảo thần bí mà tổ tiên tôi đã đến đâu.
Viramdra:
Đùa gì chứ? Cô cảm thấy tôi sẽ quay lại vào thời điểm này sao?
Paimon:
Nhưng phán đoán của Mualani luôn đúng mà... Quay đầu thì quay đầu thôi, không được để tiền tài che mờ mắt!
Viramdra:
Các người tưởng tôi vì tiền tài sao? Haha...
Paimon:
Ông anh này lại trở nên kỳ lạ rồi đấy...
Viramdra:
Sau khi thành quả trước đây bị người khác lấy mất, tôi đã bắt đầu một nghiên cứu mới... Cốt lõi của đề tài nghiên cứu chính là loại khoáng thạch này.
Viramdra:
Chỉ cần tôi có thể mang loại khoáng thạch này trở về, vậy thì lý luận của tôi sẽ được chứng minh, tôi cũng có thể lấy lại những gì đã mất.
Viramdra:
Đối với tôi thì loại khoáng thạch này chính là "kết quả" nhất định phải lấy được. Nếu không thì những nguy hiểm trong suốt đoạn đường này đều sẽ vô nghĩa! Mọi người có hiểu không?
Mualani:
Giống như đã nói trước đó, xin hãy tin tưởng phán đoán của tôi.
Viramdra:
Rốt cuộc tại sao... Chẳng lẽ cô đang đề phòng tôi à? Xác nhận được kho báu trong truyền thuyết thật sự tồn tại, cô không muốn người ngoài tộc lấy được đúng không?
Karya:
Tiền bối, cô ấy không phải người như vậy...
Viramdra:
"Kết quả" nằm ngay trước mắt, tôi tuyệt đối không bỏ cuộc ở đây!
Paimon:
Ối, anh ta chạy sâu vào bên trong rồi! Sao lại như vậy chứ!?
Mualani:
Mau cản anh ấy lại... Tiêu rồi!
Paimon:
Là ảo giác của tôi sao? Mọi người có cảm thấy mặt đất đang rung chuyển không?
Đánh bại ma vật chặn đường
Paimon:
Đám ma vật này ở đâu ra vậy?
Mualani:
Loại ma vật này... Có vẻ dung nham ở đây hoạt động trở lại rồi.
Karya:
Tiểu thư Mualani, Viramdra... Anh ấy...
Mualani:
Anh ấy sẽ bị mắc kẹt bởi dung nham mất, phải nhanh chóng giải quyết đám ma vật này thôi!
Bàn bạc đối sách với Mualani
Paimon:
Dung nham đã dâng lên rồi...
Karya:
Viramdra...
Mualani:
...旅行者, Paimon, phiền cả hai chăm sóc chị Karya nhé. Tôi sẽ quay lại ngay!
Paimon:
Mualani, định làm gì vậy?
Mualani:
Ván lướt sóng của tôi có thể sử dụng trên dung nham một thời gian... Nhưng chắc sẽ kích thích hơn so với dùng trên nước đấy...
Paimon:
Vậy thì nguy hiểm quá rồi...
Paimon:
...Nơi đây cứ giao cho chúng tôi!
Đuổi theo Viramdra
Viramdra:
Gần ngay trước mắt rồi... Chỉ thiếu một chút nữa thôi!
Mualani:
Hãy nhìn kỹ đi! Anh chẳng thể nào vượt qua được dung nham trước mặt đâu. Cứ thế xông vào sẽ mất mạng đấy! Tại sao lại không chịu bỏ cuộc chứ?
Viramdra:
Tại sao không chịu bỏ cuộc à? Tôi không làm được, nhưng còn cô thì sao?
Mualani:
Tôi...
Viramdra:
Cô có khả năng di chuyển trên dung nham. Nếu cô liều một lần thì biết đâu có thể đến được nơi đó, trở thành một người dẫn đường vinh dự đấy!
Viramdra:
Như vậy thì cô sẽ đạt được "kết quả", mà ngay cả tên Koolau đó cũng không có tư cách chất vấn cô nữa.
Viramdra:
Cô hỏi sao tôi không chịu bỏ cuộc, còn tôi muốn hỏi liệu cô có bỏ qua cơ hội này không!
Mualani:
...Dung nham sắp dâng lên rồi! Nếu tôi mạo hiểm, vậy thì mọi người phải làm sao? Anh quên rồi à? Tôi đã từng đưa ra đáp án rồi.
Viramdra:
Cô...
Mualani:
Đi theo tôi!
Viramdra:
Không...!
Viramdra bị Mualani dùng sức ném lên ván lướt sóng với thái độ cực kỳ không tình nguyện.
Quay về khu vực an toàn
Paimon:
Họ quay về rồi!
Mualani:
Dẫn được anh ta về rồi đây. Anh ta cũng may mắn đấy, không có gì đáng lo ngại cả.
Karya:
Thật là may quá... Rất cảm ơn cô.
Mualani:
Không cần khách sáo. Nơi đây sắp không còn an toàn nữa, chúng ta mau nghĩ cách thoát ra ngoài thôi!
Viramdra:
Tôi không đi! Tôi còn có thể đứng dậy được, để tôi quay về đó...
Paimon:
Tức chết đi được! Sao cứ phải giở chứng vào lúc này chứ?
Karya:
Viramdra!
Mualani:
Woa...
Karya:
Tôi luôn cho rằng, tiền bối là người tài năng nhất trong số những người tôi từng gặp. Cho dù thành quả bị cướp đoạt, và cũng không đạt được vinh dự, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ về điều này!
Karya:
Tôi tin tưởng, dù lần này không có được kết quả thì tiền bối vẫn có thể đạt được thành công trong nghiên cứu mới, vì không ai cướp đoạt được tài năng của tiền bối cả!
Karya:
Cho nên... Tôi tuyệt đối không thể để cho vị tiền bối mà mình kính nể nhất phải chết ở đây vì sự cố chấp của chính mình được!
Viramdra:
Karya...
Mualani:
Cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi. Xem ra đúng là phải để người phù hợp đi khuyên mới được.
Paimon:
Mualani, dung nham sắp dâng lên đây rồi!
Mualani:
Đừng hoảng loạn! Xem ra chiêu mà chú Nuu dạy tôi cuối cùng cũng được đem ra dùng rồi.
Mualani:
♩~~
Paimon:
Những con Koholasaur này từ đâu ra vậy?
Mualani:
Không có thời gian giải thích nữa, mọi người mau leo lên nào!
Paimon:
Được được!
Thoát khỏi hang động dưới lòng đất
Paimon:
Khụ khụ... Khi cưỡi Koholasaur đi vào trong dòng nước tôi lại bị sặc thêm một lần nữa rồi...
Mualani:
Mọi người không sao chứ? Điểm danh nào, một, hai, ba, bốn, năm, phù... không thiếu ai cả.
Mualani:
Thoát hiểm trong tích tắc và mọi người đều sống sót. Thật may quá, tiếp theo đây tài vận của chúng ta chắc sẽ rất tốt đấy.
Paimon:
Ồ... Thật sao?
Viramdra:
Có tác dụng gì chứ? Cuối cùng cũng không đến được đảo thần bí...
Paimon:
Anh vẫn cau có như vậy thì tài vận tốt tới đâu cũng sẽ bị dọa cho chạy mất đấy!
Mualani:
Thật ra theo chỉ dẫn của bản đồ thì đến cuối cùng vẫn còn một đoạn đường...
Paimon:
A? Vậy chúng ta nên đi về hướng nào...? Hửm? Hình như chúng ta quay về điểm xuất phát rồi.
Mualani:
...Nào, chúng ta cùng đến chỗ bức tượng đi.
Mọi người đến chỗ bức tượng.
Paimon:
Quay trở về nơi này, là có ý nghĩa gì nhỉ?
Mualani:
...Trên bức tượng dường như có ẩn chứa văn tự. Tôi vừa chạm vào là nó đã hiện ra rồi.
Paimon:
Thật nhỉ? Tôi cũng thử xem!
movie
Văn tự ẩn giấu trên bức tượng kể cho mọi người nghe về câu chuyện mạo hiểm của thủ lĩnh đời đầu... Anh ấy cũng từng đi tìm hòn đảo thần bí trong truyền thuyết để chứng minh thực lực của bản thân. Anh và những người bạn đồng hành tương trợ lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, cùng hợp sức đến được điểm đích. Nhưng khi đối mặt với hiểm cảnh cuối cùng, anh đã lựa chọn từ bỏ "kết quả". Anh ấy tay không trở về, nhìn những người bạn bình an vô sự, anh chợt nhận ra bản thân sớm đã tìm được kho báu mà mình khao khát nhất. Ở điểm khởi đầu của hành trình, anh ấy và những người bạn đã cùng nhau lập nên bộ tộc có tên là "Cư Dân Suối Nước".
Paimon:
Văn tự ẩn lại biến mất rồi...
Mualani:
Đây có lẽ là lời mà thủ lĩnh đời đầu muốn nói với người đến sau.
Paimon:
Nói vậy thì đảo thần bí trong truyền thuyết chính là nơi ở của Cư Dân Suối Nước hiện nay nhỉ?
Mualani:
Tôi nhớ ra rồi, trưởng bối từng nói với tôi, rằng bộ tộc chúng tôi ban đầu được thành lập trên một hòn đảo nhỏ. Sau khi bờ biển thay đổi, bộ tộc mới trở nên như bây giờ.
Mualani:
Điểm khởi đầu của chuyến hành trình đến đảo thần bí cũng chính là điểm đích của nó...
Mualani:
Ừm, tôi nghĩ tôi hiểu được sự lựa chọn của ông ấy rồi.
Viramdra:
Ánh sáng màu vàng đó là báo hiệu cho chu kỳ phun trào của dung nham... Nếu như vậy thì...
Viramdra:
Nguyên lý hình thành của Quặng Ngưng Hỏa đồng nghĩa với việc nó chỉ xuất hiện khi dung nham hoạt động mạnh... Và khi dung nham hoạt động cũng sẽ nhanh chóng nuốt chửng chúng, khiến mọi thứ biến mất không để lại dấu vết.
Viramdra:
Điều này cũng đồng nghĩa với việc vốn không có cơ hội để lấy được mẫu vật. "Kết quả" mà tôi theo đuổi lần này, rốt cuộc lại là ảo ảnh chỉ có thể nhìn từ xa sao?
Karya:
Tiền bối...
Mualani:
Viramdra, hành trình lần này chưa kết thúc. Theo hẹn ước thì hãy theo tôi trở về Cư Dân Suối Nước, để chính thức hoàn thành chuyến hành trình này nào.
Viramdra:
...Được rồi, đây cũng xem như là một "kết quả".
Mualani:
Đừng buồn như vậy. Tôi cảm thấy đáp án mà tiếp theo tôi muốn có được cũng sẽ rất có ích đối với anh đấy.
Paimon:
Tôi nhớ ra rồi, còn một việc quan trọng phải hỏi thầy của Mualani!
Cùng Mualani đi trả bùa hộ mệnh
Mualani:
Chú Nuu, con đã trở về rồi!
Nuu:
Mualani... Chú luôn tin rằng con sẽ bình an trở về mà. Tốt quá rồi.
Mualani:
Chú ơi, con đã hoàn thành hành trình đến đảo thần bí, nên đến đây để trả lại bùa hộ mệnh này.
Nuu:
...Nhưng con còn có chuyện muốn hỏi chú, đúng không?
Mualani:
Ừm, có phải chú đã từng đến đó không?
Nuu:
Đúng vậy.
Mualani:
Nếu vậy thì chú cũng đã hoàn thành hành trình đến đảo thần bí mới đúng, nhưng tại sao chưa từng kể với bất kỳ ai vậy?
Nuu:
Vì... Chú đã lựa chọn.
Paimon:
Lựa chọn?
Nuu:
Mọi người có để ý thấy văn tự ẩn trên bức tượng biến mất sau khi đọc xong không?
Paimon:
Đúng là như vậy...
Nuu:
Trên bức tượng đó có một loại sơn rất đặc biệt, nó có thể sinh ra phản ứng với bụi núi lửa và thay đổi màu sắc.
Nuu:
Chỉ có người từng đến khu vực dưới lòng đất đó mới có loại bụi này bám trên người, từ đó mới thấy được lời nhắn ẩn giấu. Đợi khi hết hiệu lực thì văn tự ẩn giấu đó sẽ biến mất.
Nuu:
Còn đây chính là lựa chọn mà thủ lĩnh đời đầu để lại cho chúng ta.
Nuu:
Nếu chọn cách kể về sự tích của mình, vậy thì sẽ nhận được vinh dự tối cao, nhưng truyền thuyết của đảo thần bí cũng sẽ theo đó mà sụp đổ.
Nuu:
Nếu chọn cách im lặng, vậy thì đảo thần bí sẽ mãi là một truyền thuyết, tiếp tục thu hút người đời sau đến khiêu chiến.
Nuu:
Cuối cùng thì chú và các đồng đội đều chọn vế sau.
Mualani:
Thì ra là vậy...
Viramdra:
Nhưng rõ ràng đã đạt được thành tựu cao như vậy rồi, nhưng lại không nói với người khác... Còn bị loại người như Koolau gây hấn nữa, anh cam tâm thật sao?
Nuu:
Vậy thì anh có phát hiện, người tuyên truyền khắp nơi rằng mình từng đến đảo thần bí như Koolau, lại là người không hoàn thành hành trình đến đảo thần bí không?
Viramdra:
Sao?
Paimon:
Đúng đó. Tôi nhớ Koolau đã nói mình đã tự đến đảo thần bí, vậy thì chắc chắn không thể qua được ải Đường Linh Hồn.
Nuu:
Anh ta cố tình đẩy người ủy thác sang cho hậu bối như Mualani, đại khái nghĩ rằng Mualani sẽ không thể đến được đảo thần bí, nên sẽ không thể vạch trần anh ta.
Nuu:
Người dẫn đường chúng tôi không phải nhà mạo hiểm, càng không phải thợ săn kho báu. Trách nhiệm lớn nhất của người dẫn đường là dẫn người ủy thác đến điểm đích một cách an toàn.
Nuu:
Nhưng chúng tôi lại có quá nhiều kỹ năng và kinh nghiệm vượt qua nguy hiểm, điều này giúp chúng tôi có thể đến những nơi mà người khác không đến được, tìm thấy báu vật mà người khác không thể chạm tới.
Nuu:
Trong quá trình này cũng đã có rất nhiều người dẫn đường đánh mất mục đích ban đầu, trở thành... loại người như Koolau.
Nuu:
Họ có thể là kẻ liều mạng bất chấp lao đến bờ bên kia của hồ dung nham, chứ không phải kiểu người dẫn đường quay về giải cứu bạn bè.
Nuu:
Vì vậy, truyền thuyết và bản đồ mà thủ lĩnh đời đầu để lại, thu hút người đời sau đến khiêu chiến, cũng mượn cách này để dạy cho họ những gì mà mình đã học được.
Nuu:
Ngoài tôi ra, còn có rất nhiều người trong tộc đã hoàn thành hành trình đến đảo thần bí, và cũng hiểu được tấm lòng của thủ lĩnh đời đầu.
Nuu:
Cho nên họ cũng đã thống nhất với người đồng hành của mình, rằng từ bỏ "kết quả" dùng để chứng minh bản thân, để lại cơ hội tiếp tục khiêu chiến cho hậu bối.
Viramdra:
Từ bỏ "kết quả"...
Nuu:
Vị học giả này, tôi chỉ từ bỏ một kết quả thôi, chứ không từ bỏ tất cả.
Nuu:
Với tư chất của Mualani, cô bé vốn có thể chọn Koolau xếp hạng nhất làm thầy giáo, nhưng cô bé đã chọn tôi.
Nuu:
Tôi nghĩ mình có được một cô học trò ưu tú và được chứng kiến cô bé hoàn thành khiêu chiến trong truyền thuyết, cũng bởi vì tôi đã không trở thành người như Koolau.
Nuu:
Nếu nhìn chuyến hành trình này một cách dài rộng hơn thì thật ra tôi không hề trở về tay không mà. Còn anh thì sao?
Viramdra:
...
Viramdra:
Karya... Tôi lại nghĩ ra một đề tài nghiên cứu mới rồi, cô có muốn tiếp tục làm trợ thủ của tôi không?
Karya:
Tiền bối quả nhiên vẫn vậy. Anh vẫn luôn phải tìm bằng chứng trước khi đưa ra kết luận đấy.
Viramdra:
Tôi...
Karya:
Nhưng mà bây giờ tôi chưa thể trả lời được.
Viramdra:
Karya?
Karya:
Vì tiền bối còn chưa chuẩn bị xong phần giới thiệu đề tài trước khi chiêu mộ trợ thủ, đây không phải là bước bắt buộc sao? Sao anh lại quên điều này chứ?
Viramdra:
Đó là chuyện đương nhiên rồi, tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng...
Karya:
Nhưng phần giới thiệu đề tài mà tiền bối chuẩn bị luôn rất thu hút, tôi nghĩ lần này tôi cũng sẽ không từ chối được mất.
Viramdra:
Karya, tôi đã có được một lý luận không được nghiêm túc với luận cứ này... Thật ra thì có thể trích dẫn phát ngôn của vị thủ lĩnh đời đầu đó để diễn đạt.
Viramdra:
Có lẽ báu vật tôi cần tìm đã ở ngay trong chuyến hành trình... Không, nói một cách nghiêm túc hơn là ở ngay điểm khởi đầu của hành trình này rồi.
Karya:
...Tôi hiểu mà, tiền bối.
Nuu:
Xem ra vị du khách này đã tìm thấy đáp án của mình rồi.
Paimon:
Ông anh kỳ lạ cuối cùng cũng ngộ ra rồi.
Viramdra:
Không có gì phải đắn đo cả. Giống như Karya đã nói, tôi hoàn toàn có thể bắt đầu một đề tài nghiên cứu mới, và đoạt lại những gì tôi đã mất.
Paimon:
Cái tính cãi bướng này đúng là không thay đổi chút nào...
Nuu:
Mualani, bây giờ đến lượt nhóm của con quyết định rồi.
Mualani:
...Chú Nuu, người có thể hoàn thành hành trình đến đảo thần bí, chắc chắn đều sẽ đưa ra quyết định giống nhau, không phải sao?
Nuu:
Tốt lắm, chú đã không còn gì để dạy cho con nữa. Đây, bùa hộ mệnh này chính thức tặng cho con, sẽ do con giao cho học trò của mình.
Viramdra:
Xem ra đã đến lúc tạm biệt rồi. Tôi quả thực đã được chăm sóc rất nhiều trong chuyến hành trình này. Để cảm ơn, tôi cũng đồng ý giữ bí mật này.
Mualani:
Vậy thì nhớ đấy nhé, lần sau đến Cư Dân Suối Nước thì anh đã biết phải đi đâu để tìm bạn bè giúp đỡ rồi.
Viramdra:
Bạn bè sao? Theo lý thuyết thì chắc là được. Đợi khi tôi phát biểu bài luận văn tiếp theo, tôi sẽ viết tên mọi người vào danh sách cảm ơn.
Paimon:
Đúng là một lời cảm ơn kỳ lạ mà...
Karya:
Vậy thì tôi và Viramdra xin chào tạm biệt mọi người ở đây, rất mong một ngày được gặp lại mọi người!
Paimon:
Ừm, tạm biệt!
Viramdra và Karya vừa rời đi, Koolau đã đến trước mặt mọi người...
Koolau:
Đã trở về rồi sao? Vậy có tìm thấy đảo thần bí chưa, học trò của Nuu?
Paimon:
Anh ta đột nhiên đến đây làm gì vậy?
Mualani:
Ừm... Tôi đã tìm thấy thứ quý giá hơn cả đảo thần bí, đó chính là hai người bạn có thể giao phó cả sinh mạng!
Koolau:
Cô... Hừ, cô đúng là đã học được không ít bản lĩnh tự an ủi của Nuu đấy. Biết ngay mà, dẫn theo nhiều gánh nặng như vậy thì sao có thể đến được đảo thần bí chứ?
Mualani:
Ừm ừm!
Nuu:
Haha...
Paimon:
Hihi!
Nhà Lữ Hành:
Haha!
Koolau:
Các người... Các người tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt này chứ? Những tiền bối trong bộ tộc cũng nhìn tôi như vậy, rốt cuộc là tại sao?
Koolau:
Nuu, tôi đã sớm chứng minh mình giỏi hơn các người, tôi đã đến nơi nguy hiểm hơn và tìm thấy báu vật quý giá hơn.
Koolau:
Ngay cả đảo thần bí... Tôi cũng từng đến qua! Tại sao các người có thể đối diện với sự chất vấn của tôi một cách ung dung vậy chứ?
Nuu:
Koolau, cho dù anh chưa từng đến đảo thần bí, thì mọi người cũng sẽ không phủ nhận năng lực của anh đâu.
Nuu:
Còn về việc rốt cuộc chúng tôi phủ nhận điều gì của anh, vậy thì anh phải tự tìm đáp án rồi.
Koolau:
Tôi... Hừ!
Paimon:
Bây giờ, hành trình đến đảo thần bí xem như đã chính thức kết thúc rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Đến lúc tạm biệt rồi.
Mualani:
Ừm... 旅行者, tôi còn một nơi muốn dẫn mọi người đi. Cùng đi theo tôi nào!
Chụp hình chung để làm kỷ niệm
Mualani:
Chính là nơi này. Tôi từng tìm người xem thử rồi, chụp ảnh ở đây sẽ có thể đổi lấy vận may, linh nghiệm lắm đấy!
Paimon:
Tại sao Mualani lại muốn chụp chung vậy?
Mualani:
Chúng ta đã cùng hoàn thành hành trình đến đảo thần bí, đương nhiên là phải lưu lại kỷ niệm rồi.
Paimon:
Ôi... Nhận được vinh dự tối cao của người dẫn đường mà chỉ có thể chụp ảnh với bạn bè làm kỷ niệm. Sự hy sinh của Mualani dành cho bộ tộc đúng là rất vĩ đại đó.
Mualani:
Nói là hy sinh đúng không nhỉ? Tôi lại không cảm thấy như vậy. Thật ra sau khi nghe câu trả lời của chú Nuu, tôi đã có một cảm giác mông lung.
Mualani:
Cảm thấy sau khi cùng nhau trải qua nhiều việc như vậy, kết quả đã không còn quan trọng nữa... Ai da, nhất thời không giải thích rõ được, không biết hai vị có hiểu được không...
Nhà Lữ Hành:
Thật ra thì tôi hiểu.
Nhà Lữ Hành:
(Bạn nhớ lại mọi chuyện trên đoạn đường này, cuối cùng nói ra đáp án khiến bạn vừa ý.)
Paimon:
旅行者...
Mualani:
...Cho nên đây chính là đáp án mà trước đó còn nợ tôi, đúng không?
Mualani:
Đúng là một đáp án hay... Vậy hãy để bức ảnh chụp chung này trở thành một phần trong chuyến hành trình nhé!
Paimon:
Ừm, tôi đã sẵn sàng rồi!
Mualani:
Một hai ba, Koholasaurus!