arrow_back 原神 任務
Nơi Suối Nước Trở Về - Màn 2
Truyền Thuyết Về Đảo Thần Bí
Bị khơi dậy sự tò mò, các bạn quyết định đi đến Cư Dân Suối Nước để hỏi thủ lĩnh bộ tộc về truyền thuyết đảo thần bí.
Đi tìm thủ lĩnh của Cư Dân Suối Nước
Amina:
Có người tìm tôi à? Ồ? Đây không phải là 旅行者 và cộng sự sao.
Paimon:
Chắc thủ lĩnh của Cư Dân Suối Nước ở đây nhỉ?
Amina:
Có người tìm tôi à? Ồ? Đây không phải là 旅行者 và cộng sự sao.
Paimon:
Thủ lĩnh là... một đứa trẻ sao? Mà sao lại biết chúng tôi vậy?
Amina:
Thân là thủ lĩnh bộ tộc, đương nhiên tôi phải thu thập tất cả tình báo có thể gây tác động lớn đến Natlan rồi. Như vậy mới tìm ra được kế sách hay hơn chứ.
Amina:
Hai vị đến tìm tôi là có chuyện gì cần giúp đỡ sao?
Paimon:
Chúng tôi muốn đến đảo thần bí!
Amina:
Đảo thần bí...
Paimon:
Có vấn đề gì sao?
Amina:
Hai vị chắc đã biết đảo thần bí có liên quan đến một truyền thuyết của Cư Dân Suối Nước chúng tôi phải không?
Paimon:
Ừm, nhưng nhắc đến thì, chúng tôi chưa tìm hiểu qua truyền thuyết này cụ thể nói về gì.
Amina:
Vậy để tôi giới thiệu cho hai vị.
Amina:
Truyền thuyết kể rằng thủ lĩnh đời đầu của Cư Dân Suối Nước là người dẫn đường ưu tú nhất toàn Natlan khi đó. Vị thủ lĩnh đó đã phát hiện ra bí cảnh ít người đặt chân đến, cũng như tìm thấy vô số kho báu.
Amina:
Để chứng minh bản thân một lần nữa, vị thủ lĩnh đó đã bước lên chuyến hành trình để tìm kiếm đảo thần bí trong truyền thuyết. Dù trên đường đầy hiểm nguy, nhưng cuối cùng vẫn đến được điểm đích.
Amina:
Hòn đảo đó tỏa ra ánh sáng màu vàng, là nơi chôn giấu vô số kho báu. Nhưng vị thủ lĩnh đó không mang bất kỳ kho báu nào về, mà chỉ để lại manh mối để đến đảo thần bí.
Amina:
Sau đó, vô số người đến sau đã thử thách hòn đảo trong truyền thuyết. Vì chỉ cần đến được đó, tiền tài và danh vọng đều sẽ nằm trong tầm tay.
Paimon:
Ồ, thì ra là vậy! Vậy có thể cho chúng tôi biết cách để đến đảo thần bí không?
Amina:
...
Paimon:
À, hiểu rồi. Đây chắc là bí mật cấp cao của Cư Dân Suối Nước, không thể nói với người ngoài, đúng không?
Amina:
Thật ra thì ngược lại, truyền thuyết này và cả manh mối cần thiết để tìm ra đảo thần bí đều được công khai.
Paimon:
Vậy...
Amina:
Đừng lo, tôi đồng ý giải đáp thắc mắc của hai vị, nhưng tôi muốn nhờ hai vị giúp tôi một chuyện, thế nào?
Paimon:
Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề rồi. Cụ thể thì phải làm gì?
Amina:
Vậy tôi xin cảm ơn trước. Để tôi giải thích chi tiết chuyện này cho hai vị nhé.
Amina:
Thật không giấu gì, nội bộ Cư Dân Suối Nước cũng có những kẻ xấu xa. Không lâu trước đây tôi nhận được báo cáo, rằng có vài người trong tộc hợp tác với nhau để lừa đảo tiền của du khách.
Amina:
Thân là thủ lĩnh của Cư Dân Suối Nước, tôi cảm thấy rất hổ thẹn...
Paimon:
Có cả chuyện như vậy sao?
Amina:
Và mục tiêu của họ, chính là những du khách muốn đến đảo thần bí.
Amina:
Theo báo cáo thì họ sẽ giả vờ dùng thân phận người dẫn đường để đánh lừa du khách, lấy danh nghĩa hướng dẫn du khách đến đảo thần bí để dụ du khách tiêu rất nhiều tiền.
Amina:
Thủ đoạn của họ rất cao siêu. Mỗi khoản tiền mà du khách bị lừa đều được họ gói ghém thành một khoản tiêu phí du ngoạn hợp pháp, khó mà trực tiếp định tội họ được.
Amina:
Cho nên, tôi mong có người chủ động tiếp xúc với họ, giả vờ bị lừa và âm thầm thu thập chứng cứ xác thực.
Amina:
Nhưng mà... Chúng chắc chắn sẽ nhận ra được những người bên cạnh tôi, vì vậy kế hoạch này mãi vẫn chưa thực hiện được.
Paimon:
Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi và 旅行者 đều là du khách, nên có thể dụ họ cắn câu!
Amina:
Ừm, ngoài ra theo như tôi biết thì thân thủ của hai vị rất khá, vậy cho dù những tên lừa đảo đó có ý đồ xấu gì thì hai vị cũng có thể tự bảo vệ mình, đúng không?
Paimon:
Đương nhiên, nếu chỉ là vài tên lừa đảo thì 旅行者 chắc chắn sẽ đánh bại họ!
Amina:
Như vậy thì tốt quá rồi. Vậy hãy nhận lấy cái này nhé.
Paimon:
Woa, nhiều Mora quá! Đây là thù lao thêm sao?
Amina:
Nếu thật sự bắt được những kẻ đó thì hai vị muốn có thêm thù lao cũng được. Nhưng khoản này có công dụng khác.
Amina:
Hai vị cần phải tiêu phí vài lần mới có thể giảm sự cảnh giác của đối phương. Tôi thì đương nhiên không thể để hai vị tự móc tiền túi ra được.
Amina:
Số Mora này hai vị có thể tùy ý sử dụng. Hãy cố gắng thu thập thật nhiều chứng cứ nhé.
Paimon:
Quả đúng là thủ lĩnh, suy nghĩ chu đáo thật. Thế thì cứ giao cho chúng tôi đi!
Amina:
Tôi đã khoanh sẵn trên bản đồ khu vực mà những tên đó thường xuất hiện. Tiếp theo đây phải nhờ hai vị rồi.
Đến địa điểm chỉ định để dụ kẻ lừa đảo lộ diện
Paimon:
Chính là nơi này! Để tôi xem thử xem tên nào giống lừa đảo nào.
Nhà Lữ Hành:
Paimon...
Paimon:
Đúng rồi, chúng ta phải giả vờ bị lừa! Vậy phải làm gì để dụ tên lừa đảo ra đây?
Nhà Lữ Hành:
Nói về đảo thần bí nhỉ?
Paimon:
Cũng đúng, nói ra thì báu vật vô tận trên đảo thần bí rốt cuộc là gì, tôi thực sự hơi tò mò đó! Không biết có ai từng nhìn thấy những kho báu đó chưa?
Kaulu:
Chào hai vị khách từ phương xa, muốn đến đảo thần bí sao?
Paimon:
Anh là...? Ồ, 旅行者, chúng ta dụ được rồi này!
Nhà Lữ Hành:
Paimon, chú ý vào.
Paimon:
Khụ, xin hỏi có việc gì sao?
Kaulu:
Khi tôi đi ngang qua thì nghe được hai vị nhắc đến đảo thần bí. Vậy chắc hai vị là du khách do nghe được truyền thuyết này mà đến đây để tìm kiếm nhỉ?
Paimon:
Xin chào, tôi là Paimon, đây là 旅行者. Chúng tôi quả thực đang chuẩn bị đi tìm đảo thần bí trong truyền thuyết!
Kaulu:
Nếu vậy thì thân là một người dẫn đường đạt chuẩn, tôi không thể để mặc du khách bước vào chuyến hành trình nguy hiểm như vậy được.
Paimon:
Ồ?
Kaulu:
Đúng như truyền thuyết nói, chỉ cần thành công đến được đảo thần bí, thì tiền tài và danh vọng đều sẽ nằm trong tầm tay.
Kaulu:
Nhưng ngược lại, đường đến đó sẽ đầy hiểm nguy. Người bình thường muốn đến đó còn khó hơn là lên trời đấy.
Kaulu:
Nói đến đây thì không thể không nhắc đến ý nghĩa của người dẫn đường như chúng tôi rồi. Sứ mệnh của chúng tôi là dẫn dắt du khách tránh khỏi hiểm nguy, tìm được con đường tắt để đến điểm đích.
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là đang quảng cáo cho bản thân nhỉ?
Kaulu:
Hai vị đừng lo, đây là điều tôi cần nhấn mạnh thôi.
Kaulu:
Tuy manh mối để tìm đảo thần bí được công bố cùng câu chuyện truyền thuyết, nhưng manh mối mà tổ tiên để lại thì khó mà hiểu hết như câu đố trên bản đồ kho báu vậy.
Kaulu:
Chỉ có người dẫn đường được kế thừa từ tổ tiên mới có thể giải mã chính xác những manh mối này. Du khách tự ý hành động thường sẽ lạc đường, hoặc gặp phải những nguy hiểm không cần thiết.
Paimon:
Vẽ chuyện nghe cũng hợp lý đó...
Kaulu:
Tôi và hai vị cũng xem như có duyên, chi bằng để tôi làm người dẫn đường cho hai vị, thế nào?
Paimon:
À ừm... Xin hỏi chi phí thuê anh là bao nhiêu?
Kaulu:
Đừng lo, tôi không định thu phí hai vị đâu.
Paimon:
Không thu phí ư?
Kaulu:
Dẫn dắt du khách đến được đảo thần bí là một niềm vinh dự cao quý đối với người dẫn đường của Cư Dân Suối Nước như chúng tôi. Vinh dự này vốn đáng giá ngàn vàng.
Paimon:
Nói đến mức tôi suýt tin luôn rồi đấy...
Paimon:
Được rồi, vậy thì cảm ơn đã chiếu cố nhé!
Kaulu:
Mời hai vị theo tôi.
Amina:
Cần phải là chứng cứ xác thực nhé. Làm phiền hai vị rồi.
Đi theo người dẫn đường lừa đảo
Kaeho:
Ồ? Hai vị đây muốn chụp chung với Koholasaur sao?
Paimon:
Thật sự có thể chụp chung sao?
Kaulu:
Khụ khụ!
Kaeho:
Hửm? Ồ... Hai vị đến để xin gợi ý của Ata sao?
Paimon:
Ata? Gợi ý?
Kaeho:
Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Lớn tiếng gọi cái tên này là sẽ bị Ata ghét bỏ đấy.
Kaulu:
Xin lỗi, là tôi không nói trước với hai vị du khách. Như hai vị thấy đấy, Ata là một con Koholasaur lão làng mà vị này có trách nhiệm phục vụ.
Kaulu:
Nó rất nổi tiếng trong tộc, và hiểu biết sâu rộng hơn nhiều so với những con Koholasaur khác, nghe nói nó thật sự từng tới đảo thần bí.
Kaulu:
Vì vậy, chỉ cần nó gợi ý thì chúng ta sẽ có thể tìm được con đường tiếp theo.
Paimon:
Vậy à? Vậy phải làm sao để nó cho chúng ta gợi ý? Chẳng lẽ vị trưởng lão Koholasaur này biết nói chuyện sao?
Kaulu:
Hai vị chỉ cần chậm rãi đến gần Ata là được. Sau khi nó quen mùi trên người hai vị thì nó sẽ đưa ra gợi ý... Đương nhiên là với ngôn ngữ của Koholasaur.
Kaulu:
Nhưng đừng lo. Làm người dẫn đường ở Cư Dân Suối Nước, hiểu được ngôn ngữ của Koholasaur là một trong những kỹ năng cơ bản cần có.
Kaulu:
Tôi có thể hiểu gợi ý của Ata đưa ra, và dẫn hai vị đi tiếp.
Paimon:
Vậy thì... cứ thử xem sao.
Kaeho:
Khụ! Mỗi người mười nghìn Mora.
Paimon:
Hả?
Kaeho:
À... Ata đưa ra gợi ý cần nhớ về quá khứ, điều này rất tốn sức lực của Koholasaur. Giúp nó bồi dưỡng lại cần tốn rất nhiều tiền!
Kaulu:
Thật xin lỗi, hiện đang trong quá trình tìm manh mối, nên quả thực sẽ có những khoản chi tiêu như vậy. Nhưng khi thành công đến được đảo thần bí thì những chi tiêu này sẽ không đáng nhắc đến nữa.
Paimon:
Quả nhiên là thế... Tôi biết ngay là không thể nào miễn phí được mà.
Paimon:
À! Tôi có cách này! Tôi đoán là điều về Koholasaur mà họ nói chỉ là bịa chuyện mà thôi. Vậy thì chúng ta đòi một tờ hóa đơn, chứng minh họ lừa dối du khách đi.
Paimon:
Như vậy thì bọn họ sẽ không thể chối cãi rồi!
Kaeho:
Sao mà nói lâu thế...? Hay là vậy nhé, tôi tặng thêm dịch vụ chụp hình cùng Ata. Cơ hội này hiếm có đấy nhé!
Paimon:
Ồ? Đây xem như là thu hoạch bất ngờ đấy! Chúng ta mau trả tiền thôi nào!
Nhà Lữ Hành:
Paimon vui là được.
Thử đến gần Ata và chụp ảnh chung
Paimon:
Woa, đúng là không cắn chúng ta thật kìa!
Kaeho:
Nếu muốn chụp hình thì bây giờ có thể tạo dáng rồi.
Paimon:
Được thôi!
Ata:
(Ata kêu lên một tiếng không rõ ràng.)
Kaulu:
Ata đã đưa ra gợi ý! Để tôi lắng nghe thật kỹ nào... Tôi hiểu rồi!
Paimon:
Tiếng kêu lúc nãy thật sự có ý nghĩa đặc biệt sao?
Kaulu:
Ừm. Dù sao thì ngôn ngữ của Koholasaur cũng chỉ có người dẫn đường như tôi mới nghe hiểu được thôi mà. Chúng ta dựa theo gợi ý để đến điểm tiếp theo nào.
Kaeho:
Đây là ảnh chụp chung, hai vị cất đi, đóng gói miễn phí đấy.
Paimon:
Chỗ của anh có hóa đơn không?
Kaeho:
Đây đây, nếu muốn thì đương nhiên chúng tôi có thể cung cấp rồi.
Paimon:
Hihi!
Kaulu:
Mời hai vị đi theo tôi.
Paimon:
Mora của thủ lĩnh đưa còn nhiều lắm. Hay là tiếp tục đóng kịch để thu thập thêm chứng cứ nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đồng ý.
Paimon:
Hừ, tôi muốn xem xem tên lừa đảo này còn có thể lừa người khác như thế nào.
Dưới sự dẫn dắt của Kaulu, các bạn nhận được hết "manh mối" này đến "manh mối" khác, trả hết khoản này đến khoản khác.
Paimon:
Tên lừa đảo này cũng thật tham lam đó. Mỗi lần đều bịa ra những lý do kỳ lạ, khiến chúng ta trả càng ngày càng nhiều.
Paimon:
Có nhiều chứng cứ như vậy, bây giờ bắt anh ta đến chỗ thủ lĩnh thì chắc chắn có thể định tội được rồi!
Paimon:
Nhưng mà... Kể ra thì đã trả nhiều vậy rồi, tôi lại muốn xem xem anh ta có dẫn chúng ta đến đảo thần bí được không đấy.
Nhà Lữ Hành:
Thu thập thêm chứng cứ cũng tốt mà.
Kaulu:
Xin lỗi, đã để hai vị đợi lâu rồi. Tất cả manh mối đều đã thu thập đủ, tôi đã thành công tìm được đường tắt đến đảo thần bí cho hai vị!
Paimon:
Vậy... Vậy thì khởi hành nào!
Đến nơi chỉ định theo gợi ý
Kaulu:
Chính là nơi này. Quỹ đạo của ánh sáng đã chỉ ra con đường phía trước. Chỉ cần vượt qua dòng chảy thì ánh chiều tà sẽ tiết lộ tất cả.
Kaulu:
Gợi ý của Ata đã chỉ ra điểm đến của chúng ta. Chính là ở ngay bờ bên kia!
Paimon:
Vậy là tới rồi sao? Dọc đường cảm thấy như không có chuyện nguy hiểm gì xảy ra cả...
Kaulu:
Như đã nói trước đó, đây là đường tắt mà tôi tìm được. Hai vị tiêu nhiều tiền như vậy mà còn phải chịu khổ, thì chẳng phải làm cho người dẫn đường như tôi trông rất vô dụng sao?
Kaulu:
Không chậm trễ nữa. Chúng ta cần phải đến nơi trước khi mặt trời lặn.
Đến "đảo thần bí"
Kaulu:
Theo gợi ý thì điểm đến là ở ngay đây!
Paimon:
Hả? Đảo thần bí không lẽ là...
Kaulu:
Tôi đã dẫn hai vị đến đảo thần bí theo như đã hứa rồi. Vậy thì tạm biệt nhé.
Paimon:
Đợi đã! Anh nói đây là đảo thần bí à? Vậy còn kho báu đâu? Những tấm bảng này còn có cả đèn nhân tạo nữa... Trông giả quá luôn đó!
Kaulu:
Kho báu chỉ là cách nói trong truyền thuyết thôi. Tôi chưa từng đảm bảo gì về điều này cả, nên là đảo thần bí tại sao lại không thể giống như vậy chứ?
Paimon:
Hừ, xem ra anh đã lộ ra bộ mặt thật rồi. Vậy thì chúng tôi cũng không cần phải đóng kịch nữa.
Paimon:
Chúng tôi nhận ủy thác của thủ lĩnh Cư Dân Suối Nước, đến đây để thu thập chứng cứ lừa đảo du khách của anh! Có những hóa đơn đó rồi thì lần này anh đừng hòng thoát được!
Kaulu:
Hừ... Vậy trên hóa đơn đó ghi gì nào?
Paimon:
Đã ghi... Ơ? Sao chữ viết biến mất hết rồi?
Kaulu:
Dẫn các người đi xa như vậy là để đợi chữ biến mất hết đấy. Bây giờ thì dù các người quay về tìm người thu phí kia thì cũng sẽ phát hiện họ đều dùng tên giả, không tìm ra được đâu.
Kaulu:
Các người nói tôi lừa du khách à? Còn tôi thì tố các người vu khống đấy. Không có gì nữa thì tôi xin cáo từ đây.
Paimon:
Đáng ghét, còn muốn chạy kìa! Chúng ta đuổi theo nào!
Các bạn nhanh chóng đuổi theo Kaulu, thì phát hiện anh ta đã bị người trong tộc Cư Dân Suối Nước chặn đường.
Paimon:
Là thủ lĩnh!
Kaulu:
Thủ lĩnh sao lại đến đây vậy...
Amina:
Tôi luôn phái người âm thầm đi theo đấy. Nhờ hai vị mà cuối cùng cũng định tội được hành vi lừa đảo của anh ta.
Kaulu:
Định tội? Trên tay họ đâu có chứng cứ phạm tội của tôi. Dù có là thủ lĩnh, không có chứng cứ thì cũng không thể thuyết phục mọi người đâu, đúng không nào?
Paimon:
Thật ngại quá, chúng tôi bị anh ta lừa rồi. Chứng cứ trong tay cũng không còn nữa...
Amina:
Không cần vội, cứ rà soát trước đã.
Kaulu:
Các người định làm gì? Buông tay ra, đây là Mora của tôi!
Amina:
Ký hiệu này... Xem ra trước khi đưa hai người họ đến đây thì anh đã chia chác rồi nhỉ.
Kaulu:
Ý là sao?
Amina:
Số Mora mà 旅行者 và Paimon sử dụng hôm nay đều do tôi cung cấp, trên đó có ký hiệu đặc biệt.
Kaulu:
Sao cơ...
Amina:
Vậy thì, số Mora lẽ ra nên ở trong tay họ thì lại rơi vào tay anh. Chắc phải có lý do chứ nhỉ?
Amina:
Bây giờ không có hóa đơn chứng minh từng có giao dịch, vừa nãy anh lại phủ nhận việc lừa đảo... Vậy chẳng lẽ đây là cướp giật sao?
Paimon:
Cướp giật... Tội danh này còn nặng hơn đấy!
Kaulu:
Chuyện này, haiz... Được rồi, tôi thừa nhận là có dụ họ tiêu phí vài lần... Nhưng nếu nói là lừa đảo thì...
Amina:
Nhân chứng ở ngay bên cạnh đây.
Kaulu:
Được rồi, là lừa đảo...
Paimon:
Hay quá! Không hổ danh là thủ lĩnh của Cư Dân Suối Nước!
Amina:
Thật không hiểu tại sao lại có nhiều người bị lừa như vậy. Rõ ràng suy nghĩ một chút là phát hiện ra sơ hở rồi.
Amina:
Anh ta nói có thể tìm được đường tắt đến đảo thần bí, thế thì tại sao không tự đi tìm kho báu, mà lại dẫn đường cho người khác chứ?
Paimon:
Kể ra thì đúng là vậy thật. Vậy những người dẫn đường của Cư Dân Suối Nước có tìm thấy kho báu của đảo thần bí không?
Amina:
Tôi có thể giải đáp chung vấn đề này và cả nghi vấn lúc trước. Thật ra đáp án rất đơn giản...
Amina:
Vốn chẳng có đường tắt nào để đến đảo thần bí cả, thậm chí phần lớn người đều không có điều kiện cần thiết để đến đảo thần bí.
Amina:
Nếu không đạt điều kiện, dù có là người dẫn đường đến từ Cư Dân Suối Nước thì cũng khó mà tự giải quyết những vấn đề khó khăn cản đường.
Amina:
Vì vậy mà dù manh mối dẫn đến đảo thần bí được công khai, thì từ trước đến nay vẫn chỉ có rất ít người đến được nơi đó.
Paimon:
Điều kiện? Điều kiện gì vậy?
Amina:
Tôi muốn hỏi trước. Hai vị cảm thấy chuyến đi đến đảo thần bí thật sự sẽ như thế nào?
Paimon:
Chuyện này... Chắc là sau khi cùng các đồng đội chiến thắng hiểm nguy, nhìn thấy cảnh đẹp trong truyền thuyết, thu được một câu chuyện cảm động... Đúng rồi, còn tìm được cả kho báu quý giá nữa!
Amina:
Điều quan trọng ở đây là gì? Là "cùng đồng đội chiến thắng hiểm nguy".
Amina:
Nghe nói khi thủ lĩnh đời đầu khởi hành tìm kiếm đảo thần bí, người mà vị đó đi cùng không phải là khách trả tiền, cũng không phải du khách tham quan, mà là những người bạn tốt.
Amina:
Trong truyền thuyết cũng mô tả rằng... Chỉ có những người nguyện giao phó sinh mạng cho nhau mới có thể cùng nhau đến được đảo thần bí.
Amina:
Vì vậy, đây là điều kiện cần thiết để đến được đảo thần bí. Đó chính là những người bạn phải nguyện giao phó sinh mạng cho nhau.
Paimon:
Ra là vậy...
Amina:
Theo tôi thấy, thì 旅行者 và Paimon không thiếu những người bạn có thể tin tưởng giao phó lẫn nhau.
Amina:
Nhưng mà tiếc là hai vị đều không phải người dẫn đường có kinh nghiệm. Nếu thuê người bên ngoài thì mối quan hệ dùng tiền để kết nối e là không thể giao phó sinh mạng cho nhau.
Paimon:
Đúng là vậy thật...
Amina:
Nhưng đừng buồn, tôi tin rằng mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên sẽ không làm hai vị thất vọng đâu.
Amina:
Dù là hòn đảo xa tận chân trời hay di tích ở đây, cũng đều sẽ mang đến một cuộc mạo hiểm thú vị, đúng không nào?
Amina:
Nói cho hai vị biết một bí mật. Trưởng bối của tôi từng nói, bên dưới tòa di tích này có ẩn giấu cách để lên bầu trời đấy!
Amina:
Hửm? Đã có người phát hiện ra rồi sao?
Amina:
Nếu hai vị còn muốn đi thám hiểm nơi khác thì tôi có thể đưa ra vài gợi ý.
Paimon:
Ừm, cảm ơn đã gợi ý nhé! Nhưng theo kinh nghiệm từ trước đến nay, nếu phát hiện có nơi nào đó không đến được thì tôi và 旅行者 sẽ không cam tâm...
Amina:
À... Điểm này thì tôi hiểu. Nếu như hai vị vẫn muốn đến đảo thần bí thì tôi sẽ không ngăn cản. Tôi chỉ muốn đề nghị trước hết nên tìm một người dẫn đường có thể giao phó sinh mạng cho nhau thôi.
Paimon:
Người dẫn đường có thể giao phó sinh mạng? Không biết khi nào mới gặp được ở đây nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ không cần đợi quá lâu đâu.
Paimon:
Ừm, tôi cũng có dự cảm như vậy. Thế thì cứ đến nơi khác mạo hiểm trước cũng được!
Amina:
Xem ra hai vị đã có quyết định rồi. Vậy tôi xin tạm biệt trước đây. Thù lao trả thêm tôi sẽ để trợ lý chi trả cho hai vị, cảm ơn vì đã giúp đỡ nhé.
Paimon:
Ừm! Tạm biệt!
Paimon:
Ồ! Chúng ta có thể đi tìm Mualani mà!
Amina:
Xem ra hai vị đã có quyết định rồi. Vậy tôi xin tạm biệt trước đây. Thù lao trả thêm tôi sẽ để trợ lý chi trả cho hai vị, cảm ơn vì đã giúp đỡ nhé.
Paimon:
Ừm! Tạm biệt!