arrow_back 原神 任務
Hồi Hỏa Của Yupanqui - Màn 3

Giao Dịch Của Kinich


Giao Dịch Của Kinich
Các bạn đang định đến chỗ của trưởng lão Trinidad thì một người khác đã tìm thấy các bạn trước...
Đến "Dòng Dõi Vườn Treo"
Kinich:
旅行者, Paimon.
Paimon:
Kinich! Không ngờ lại gặp anh ở đây! Chúng tôi còn định đi tìm anh đó.
Nhà Lữ Hành:
Xin chào, lại gặp nhau rồi.
Kinich:
Vậy tôi nói thẳng luôn nhé. Tôi nghe nói hai vị đã nhận lời mời của trưởng lão Trinidad rồi à?
Paimon:
À! Chuyện đó... Anh nói về Đêm Hồi Hỏa sao? Ừm... Trưởng lão nói muốn mời anh đi... Nhưng mà... Chậc... Nên nói sao nhỉ...
Kinich:
Đừng căng thẳng, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với hai vị đây. Trưởng lão Trinidad có thể đang che giấu mục đích thật sự, ông ấy muốn giải quyết vấn đề của Sơn Vương một lần và mãi mãi.
Paimon:
Giải quyết một lần và mãi mãi? Tức là sau này không tổ chức Đêm Hồi Hỏa nữa sao?
Kinich:
Đúng vậy. Ông ấy muốn mượn tay hai vị để đưa Sơn Vương quay về Vương Quốc Dạ Thần.
Paimon:
Quay về Vương Quốc Dạ Thần...?
Kinich:
Tức là đưa Sơn Vương vào chỗ chết.
Paimon:
Từ từ! Đợi đã! Anh đừng thẳng thừng quá như thế... Tôi không dám tin rồi đó... Đây là sự thật sao?
Kinich:
Muốn tôi nói giảm nói tránh đi à? Ừm...
Kinich:
Cũng có thể là như vậy... Trưởng lão Trinidad hy vọng hai vị đi giết Sơn Vương.
Paimon:
Sao lại thế chứ... Sơn Vương không phải là biểu tượng sống cho vinh quang của mọi người sao!?
Kinich:
Vinh quang cũng có cái giá của nó.
Bạn nhớ lại những lời trưởng lão Trinidad từng nói...
Trinidad:
Đúng vậy. Sơn Vương là biểu tượng sống cho vinh quang của chúng tôi, nhưng ngay cả vinh quang thì cũng phải trả giá.
Trinidad:
Haiz... Nhưng Nanna cũng không phải là con đầu tiên...
Nhà Lữ Hành:
Là vì đồng đội Nanna của ông ấy sao?
Kinich:
Ừm, chắc Nanna cũng không phải nạn nhân cuối cùng.
Paimon:
Nhưng mà... Chỉ vì vậy mà giết chết Sơn Vương sao? Thế thì hơi cực đoan nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Vậy ông ấy định giết Sơn Vương như thế nào?
Kinich:
Sự vấy bẩn của Vực Sâu trên người Sơn Vương không giống những tai họa thông thường khác. Bị sức mạnh tà ác ăn mòn trong mấy trăm năm, cơ thể nó đã biến đổi đến mức không thể cứu vãn nữa rồi.
Kinich:
Có thể nói là sức mạnh Vực Sâu đã khiến nó phát điên, nhưng sức mạnh Vực Sâu cũng duy trì sự sống cho nó. Nói cách khác, nếu loại bỏ triệt để thì Sơn Vương cũng sẽ yên nghỉ.
Kinich:
Nghi thức năm ngoái chỉ loại bỏ được gần một nửa sức mạnh Vực Sâu. Xem như là một sự cân bằng, khiến nó vừa không chết đi, vừa không tỉnh lại.
Paimon:
Trưởng lão hình như không nói với chúng tôi cụ thể phải loại bỏ bao nhiêu... Nhưng ông ấy bảo hôm nay sẽ nói chi tiết...
Kinich:
Vậy hai vị sẽ sớm xác nhận được thôi.
Paimon:
...Nếu trưởng lão thật sự muốn giết Sơn Vương, vậy thì chúng ta phải làm thế nào đây?
Kinich:
Thông tin này sẽ hơi chấn động, nhưng hai vị có thể vờ như không biết. Lát nữa, khi hai vị nói chuyện xong với trưởng lão Trinidad thì có thể đến chỗ thủ lĩnh một chuyến không?
Kinich:
Tôi muốn thực hiện một giao dịch với hai vị.
Paimon:
Giao dịch?
Kinich:
Tôi đã chuẩn bị một mức giá khá ổn rồi. Chắc hai vị vẫn còn rất nhiều câu hỏi, và lát nữa sẽ là thời cơ tốt.
Nhà Lữ Hành:
Lát nữa chúng tôi sẽ qua đó.
Kinich:
Vậy lát nữa gặp sau nhé.
Đến nhà trưởng lão Trinidad
Trinidad:
Những cao thủ ngoại quốc, hai vị tới rồi. Chắc là đã nghỉ ngơi ổn thỏa rồi đúng không?
Paimon:
Cũng... cũng không tệ lắm!
Trinidad:
Vậy thì tốt. Bên tôi cũng tiến triển rất thuận lợi, nhiều trưởng lão và cả thủ lĩnh sau khi nghe xong sự tích về cậu đều bày tỏ sự công nhận.
Trinidad:
Tuy rằng cũng có người khăng khăng muốn nghi thức là phải do người thừa kế của MalipoHồi Hỏa tiến hành, nhưng suy nghĩ này thật sự quá lỗi thời rồi. Chúng ta phải theo kịp thời đại mới được.
Paimon:
Với cả bản thân Kinich cũng không muốn tới mà...
Trinidad:
Đúng vậy. Cho nên bây giờ chúng ta có thể nói về chi tiết nghi thức rồi.
Trinidad:
Hôm qua tôi đã nói với hai vị về phần nghi thức truyền lửa rồi. Sau đó chính là phần thanh tẩy cho Sơn Vương.
Nhà Lữ Hành:
Phải thanh tẩy như thế nào đây?
Trinidad:
Rất đơn giản, dùng Lửa Thánh là được. Nghi thức nhiều năm như vậy, chúng tôi đã rất quen thuộc với việc này rồi. Chắc hẳn cũng không có gì khó khăn với cậu.
Trinidad:
Còn điều quan trọng tôi muốn nói, đó là hy vọng cậu có thể dùng Lửa Thánh đẩy lùi càng nhiều sức mạnh Vực Sâu càng tốt. Như vậy sẽ có thể duy trì tối đa giấc ngủ của Sơn Vương.
Paimon:
Chỉ là duy trì giấc ngủ thôi sao...
Trinidad:
Đúng thế. Trong nghi thức năm ngoái, người cầm lửa không thể xua tan được hết sức mạnh Vực Sâu, cho nên chúng tôi mới cần định kỳ lặp lại nghi thức.
Trinidad:
Nhưng tôi biết, cậu rất có kinh nghiệm đối phó với Vực Sâu. Hôm qua, cậu dùng Lửa Thánh cũng rất thuần thục.
Trinidad:
Tôi nghĩ, nếu là cậu thì sẽ có thể loại bỏ hoàn toàn sức mạnh Vực Sâu trong người Sơn Vương. Như vậy sẽ bảo vệ được chúng tôi khỏi sự uy hiếp trong một thời gian dài.
Paimon:
旅行者...
Nhà Lữ Hành:
Hiểu rồi. Còn điều gì cần chú ý nữa không?
Trinidad:
Nghe thấy yêu cầu này mà vẫn không lo lắng chút nào nhỉ? Xem ra là rất tự tin đấy, haha.
Trinidad:
Cũng không có gì cần đặc biệt lưu ý nữa cả, nghi thức diễn ra vào ba ngày sau. Đến lúc đó tôi sẽ lại tới báo cho cậu.
Trinidad:
Trong thời gian này nếu rảnh rỗi thì thử đi dạo trong bộ tộc nhé. Các trưởng lão cũng hy vọng cậu có thể xuất hiện trước mặt mọi người trong tộc nhiều hơn.
Trinidad:
Nếu tiện tay giúp đỡ những rắc rối của họ nữa thì càng tốt.
Paimon:
Còn phải giúp người khác giải quyết rắc rối sao? Cái này có tính thêm phí không đó...
Trinidad:
Haha, đây chỉ là đề nghị nhỏ thôi. Tôi thật sự cho rằng anh hùng như cậu xứng đáng có thêm danh tiếng trong bộ tộc.
Trinidad:
Mấy ngày này tôi sẽ ở trong tộc, nếu có vấn đề gì thì cứ tới tìm tôi giải quyết bất cứ lúc nào nhé.
Paimon:
Chúng ta mau đi tìm Kinich đi... Xem ra anh ta nói đúng rồi...
Hội hợp với Kinich
Kinich:
Hai vị đến rồi sao.
Paimon:
Kinich! Trưởng lão Trinidad nói...
Kinich:
Ừm, nhìn mặt hai vị là biết đáp án rồi.
Wayna:
旅行者 và Paimon? Không có mặt để chào đón hai vị, với tư cách là thủ lĩnh bộ tộc, tôi thật xin lỗi.
Paimon:
Thủ lĩnh Wayna, xin chào...
Wayna:
Hôm qua tôi mới nghe tin từ Trinidad, nên đã nhờ Kinich mời hai vị đến trò chuyện.
Nhà Lữ Hành:
Không cần khách sáo vậy đâu.
Wayna:
Haha, chắc Kinich đã nói cho hai vị biết tình hình rồi, vậy thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Tôi rất tán thành việc hai vị chủ trì nghi thức Đêm Hồi Hỏa.
Wayna:
Nhưng tôi có một thỉnh cầu, mong hai vị có thể đảm bảo sự an toàn cho Sơn Vương.
Wayna:
Những đứa trẻ ở Dòng Dõi Vườn Treo lớn lên cùng với các truyền thuyết anh hùng bộ tộc, từ Yupanqui trộm lửa, đến Burkina và Sơn Vương chinh chiến Vực Sâu...
Wayna:
Đó là trang sử quý giá đem lại cho chúng tôi niềm tự hào và đức tin.
Wayna:
Giờ đây muốn giết chết Sơn Vương, không khác gì giết chết tinh thần của chúng tôi. Nếu xảy ra chuyện đó thì tôi thật không còn mặt mũi nào đối diện với tổ tiên ở Vương Quốc Dạ Thần.
Wayna:
Tôi đau buồn vì chuyện của Nanna, nên tôi sẽ không trách móc Trinidad. Nhưng vì bộ tộc, tôi tuyệt đối không thể để Sơn Vương gặp nguy hiểm. Đây là gốc rễ hình thành nên Dòng Dõi Vườn Treo.
Wayna:
Hy vọng hai vị khách quý đây có thể cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này.
Nhà Lữ Hành:
Có cách nào tốt cho cả hai không?
Wayna:
Chắc là có, nhưng vẫn chưa xuất hiện. Chúng tôi đã thử rất nhiều lần, hiện tại tôi hy vọng sẽ được nghe suy nghĩ từ phía hai vị.
Wayna:
Tuy biết cậu có lẽ vẫn chưa nghĩ xong, nhưng nghe cậu nói vậy tôi vẫn thấy yên tâm hơn nhiều. Còn ba ngày nữa là đến nghi thức, tới lúc đó hy vọng cậu có thể xác định rõ ràng.
Paimon:
Đúng rồi Kinich, vừa nãy anh nói là...
Kinich:
旅行者, Paimon, để tôi dẫn hai vị đi dạo trong bộ tộc nhé, tiện thể trò chuyện chút.
Paimon:
Cũng được... Có lẽ chúng tôi cũng cần tạm thư giãn đôi chút.
Đi dạo với Kinich
Paimon:
Kinich, tôi biết tại sao khi trưởng lão Trinidad tới tìm thì anh lại không đồng ý rồi.
Paimon:
Thật ra anh đã sớm biết chuyện này là không nên rồi đúng không? Còn nói là tính giá thêm gì đó, cái cớ này thật là gian xảo quá đấy.
Kinich:
Đúng vậy, nhưng cái cớ thì cũng không phải là giả đâu. Muốn giải quyết chuyện này thì đúng là phải trả thêm giá đó.
Nhà Lữ Hành:
Anh có cách sao?
Kinich:
Tôi đang thử.
Paimon:
Thật sao? Mau nói cho chúng tôi nghe với!
Kinich:
Paimon, tôi nhớ là trước đây cô nói có chuyện cần tìm tôi nhỉ?
Paimon:
Đúng đó, là gì ấy nhỉ? Để tôi nghĩ xem... À! Tôi muốn phàn nàn về Ajaw, nó thật sự quá là bất lịch sự đấy!
Nhà Lữ Hành:
Hôm nay sao nó không có ở đây thế?
Kinich:
Tính cách của nó đúng là có chút vấn đề, nên tôi đã nhờ một vị giáo viên đến dạy dỗ nó.
Paimon:
Dạy dỗ sao? Tôi muốn xem nó bị giáo viên giáo huấn cho một trận ghê!
Paimon:
Nhưng khi chúng tôi gặp Ajaw, nó nói là hai người đang điều tra gì đó về Vực Sâu... Có liên quan đến chuyện này không?
Kinich:
Ừm. Đó chính là cách mà tôi đang thử.
Kinich:
Tôi là thợ săn Saurian, thỉnh thoảng cũng đi săn Vực Sâu. Có một lần, khi tôi đuổi theo một con chó ma màu tím thì đã đi lạc vào một không gian bí mật.
Kinich:
Sau đó tôi đã điều tra một số tài liệu, mới biết được nơi đó được gọi là lãnh địa quái thú. Ở đó có rất nhiều loại chó ma màu tím lớn nhỏ chạy ra.
Paimon:
Vậy nên...?
Kinich:
Nếu có thể tìm thấy một lãnh địa quái thú và dọn sạch nó, sau đó đặt Sơn Vương vào trong... Thì Sơn Vương sẽ có thể sống tiếp, và cũng không thể uy hiếp đến bộ tộc nữa.
Paimon:
Woa! Nghe có vẻ hơi điên rồ đấy... Như vậy liệu có được không?
Kinich:
Đương nhiên vẫn còn rất nhiều vấn đề, ví dụ như tình trạng của Sơn Vương sau khi ở lâu trong lãnh địa quái thú liệu có tệ hơn hay không.
Kinich:
Nhưng dù là cách giải quyết tạm thời thì đây cũng là thứ mà chúng tôi cần gấp. Mâu thuẫn trong tộc không chỉ mới xảy ra ngày một ngày hai đâu.
Kinich:
Thủ lĩnh cho rằng dù thế nào cũng phải bảo vệ Sơn Vương.
Paimon:
Tôi hiểu... Thủ lĩnh không phải muốn bảo vệ Sơn Vương, mà thật ra là muốn bảo vệ văn hóa và vinh quang của mọi người.
Kinich:
Ừm, nhưng bên còn lại, như trưởng lão Trinidad thì quan tâm đến hiện tại, tương lai và những người bên cạnh hơn.
Kinich:
Điều này cũng dễ hiểu thôi. Vì để bảo vệ vinh quang quá khứ mà trả giá bằng tính mạng của người thân và bạn bè thì...
Kinich:
Chẳng ai nói thay họ được, đây là giao dịch công bằng.
Paimon:
Đúng là vấn đề khó nhằn... Cứ để đó đã, cứ cho là thực hiện theo kế hoạch của anh, thì anh định đi đâu để tìm lãnh địa quái thú đây?
Paimon:
Trước giờ đều là đám chó săn chui ra từ lãnh địa quái thú tấn công chúng tôi, chứ chưa bao giờ có chuyện chúng tôi xông vào tấn công chúng cả.
Kinich:
Tôi nghĩ tôi có manh mối rồi.
Nhà Lữ Hành:
Anh thật sự muốn làm như thế sao?
Kinich:
Vậy hai vị có cách nào khác sao?
Paimon:
Tạm thời thì không có... Chỉ là cảm thấy, lợi dụng sức mạnh của Vực Sâu thì sẽ gặp phải chuyện không may thôi...
Paimon:
Đó là thứ sức mạnh Vực Sâu đã khiến Sơn Vương biến thành như vậy đó. Người khác chắc chắn sẽ không thấu hiểu được cho anh đâu...
Kinich:
Nếu thật sự gặp phải chuyện không hay thì đó chính là cái giá phải trả. Mọi thứ trên thế gian đều được định giá, lửa mà ngài Yupanqui trộm cũng có phải "miễn phí" đâu.
Kinich:
Lần này Sơn Vương đột nhiên nổi loạn, khiến mâu thuẫn trong tộc càng thêm gay gắt. Nếu không thể giải quyết sớm thì sẽ chẳng ai có thể đi tiếp về phía trước cả.
Paimon:
Được rồi... Vậy anh muốn giao dịch gì với chúng tôi? Chúng tôi cũng không có nghiên cứu nhiều lắm về sức mạnh của Vực Sâu...
Kinich:
Hai vị chỉ cần tạo cho tôi một chút không gian thôi là được.
Kinich:
Mỗi ngày đều có không ít người tới khuyên tôi, muốn tôi làm người cầm lửa của lần này. Tôi không muốn lãng phí công sức ứng phó với họ.
Kinich:
Nếu hai vị có thể giúp tôi, tôi sẽ tặng hai vị một món quà.
Paimon:
Ồ, là quà gì thế?
Kinich:
Món quà xứng đáng với những gì đã bỏ ra.
Nhà Lữ Hành:
Vậy anh muốn chúng tôi làm thế nào?
Kinich:
Giống như bây giờ, làm quen với mọi người trong tộc, để mọi người đều biết rằng sắp có một người cầm lửa mới.
Kinich:
Như vậy thì tôi sẽ tránh được vô số lời thỉnh cầu bảo tôi đi chủ trì nghi thức, rồi tôi sẽ tập trung tìm cách triệu hồi lãnh địa quái thú.
Kinich:
Đến ngày diễn ra nghi thức, chúng ta sẽ tới chuyển nhà cho Sơn Vương.
Paimon:
Nghe thật điên rồ nhỉ... Kinich, tinh thần mạo hiểm của anh có phải hơi quá rồi không...
Paimon:
Anh có từng nghĩ, ngộ nhỡ thủ lĩnh và trưởng lão Trinidad đều không thích kết quả này thì sẽ ra sao không?
Kinich:
Vậy ít nhất thì họ cũng sẽ cùng phe, và phe đối lập chuyển thành tôi mà thôi.
Kinich:
Họ là những người lãnh đạo mà bộ tộc cần, chứ không phải là thợ săn Saurian cầm tiền để làm việc như tôi.
Nhà Lữ Hành:
Lần này cũng đâu có ai trả tiền cho anh đâu.
Kinich:
Haha, tôi coi như là cậu đồng ý rồi nhé?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta cứ thử xem sao.
Paimon:
Đúng vậy. Nói không chừng mấy hôm nay sẽ nghĩ ra cách gì khác hay hơn đấy!
Kinich:
Ừm, mấy ngày tới hy vọng hai vị đi dạo quanh bộ tộc nhiều một chút và giúp đỡ mọi người. Chắc chắn mọi người sẽ bị sức hấp dẫn của người cầm lửa mới này thu hút thôi.
Kinich:
Chúc chúng ta thuận lợi nhé.

Tôi, Người Cầm Lửa
Theo giao dịch với Kinich, các bạn chuẩn bị đi dạo trong bộ tộc, tạo ra một chút không gian để Kinich hành động...
Nói chuyện với Huni và Toba
Toba:
Huni! Sao lại nói là Sơn Vương hại người chứ?
Huni:
Nó làm hại đến nhiều người mà, Nanna đó thôi?
Toba:
Đó đâu phải cố ý, Sơn Vương bị bệnh rồi. Ngài ấy đã bị Vực Sâu làm ô nhiễm rồi.
Huni:
Đúng là thế, nhưng giờ Sơn Vương uy hiếp mọi người cũng là sự thật mà?
Toba:
Sao có thể hà khắc với bệnh nhân như vậy chứ? Nếu như không rút lại câu vừa rồi thì tình bạn của chúng ta sẽ rạn nứt đó!
Paimon:
Toba... Huni... Các em sao thế?
Toba:
Huni đã sỉ nhục ngài Sơn Vương! Ngài ấy là anh hùng của mọi người mà!
Huni:
Hừm, mấy trăm năm trước thì đúng, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đừng cãi nhau nữa nào, hai em không phải bạn tốt sao?
Toba:
Hừm, hôm qua thì đúng, nhưng hôm nay thì không phải nữa rồi.
Huni:
Toba! Được rồi... Xem ra cha đã nói đúng, mọi chuyện luôn thay đổi, chúng ta phải nhìn về phía trước.
Huni:
Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta chỉ là bạn bè của ngày hôm qua thôi!
Paimon:
Nào, hai em đừng tranh cãi nữa... Có tin tốt cho hai em đây!
Paimon:
旅行者 là người cầm lửa mới của lần này đấy. 旅行者 sẽ hoàn thành nghi thức một cách hoàn hảo, sau đó sẽ chữa khỏi bệnh cho Sơn Vương.
Toba:
Hả? Thật sao?
Nhà Lữ Hành:
Tất nhiên rồi. Anh giỏi nhất là giải quyết vấn đề đấy nhé.
Huni:
Thì ra chuyện quan trọng mà cha nói là chuyện này sao?
Huni:
Hôm đó thấy anh chị leo núi, không hề thua kém anh Kinich chút nào luôn.
Toba:
Nhưng mà thế thì anh Kinich đi đâu rồi nhỉ?
Huni:
Đúng đó, anh ấy không tới Đêm Hồi Hỏa sao?
Paimon:
Chúng ta cũng có thể mời anh ấy tới. Nhưng nếu anh ấy thấy các em tranh cãi vì chuyện nhỏ thế này thì nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình đó.
Toba:
Thế thì không được... Em còn chưa từng nói chuyện với anh ấy, nên không thể để lần đầu tiên là bị phê bình được.
Huni:
Em cũng không muốn cãi nhau với Toba, em chỉ nói vài câu không tốt về Sơn Vương thôi... Là Toba muốn cãi nhau với em trước.
Nhà Lữ Hành:
Hai em là bạn bè, chuyện này không liên quan đến Sơn Vương.
Paimon:
Đúng thế! Nếu hai em không phải là bạn bè thì Toba cũng sẽ không giúp em đi tìm các bé Saurian rồi.
Huni:
Được rồi... Nể mặt anh 旅行者, chị Paimon và cả anh Kinich nữa. Toba, xin lỗi, mình không nên nói những điều không tốt về Sơn Vương.
Huni:
Cha rất nhớ Nanna, mình cũng rất buồn khi nó rời xa...
Toba:
Ấy? Mình...
Toba:
Vừa rồi mình cũng nói chuyện không được tốt. Nể tình anh 旅行者, chị Paimon, anh Kinich và Nanna, mình cũng muốn xin lỗi.
Paimon:
Có thế chứ... Bây giờ các em lại là bạn tốt của nhau rồi.
Huni:
Ừm... Toba, sau này dù mình có nói xấu Sơn Vương thì cũng sẽ không nói với bạn nữa.
Huni:
Bây giờ mình phải đi mua vải màu dùng trong Đêm Hồi Hỏa về cho cha rồi. Sau này có cơ hội thì chúng ta lại chơi chung nhé.
Huni:
Tạm biệt Toba, tạm biệt anh chị nhé.
Toba:
Được rồi, vậy em cũng về nhà đây... Gặp lại mọi người sau nhé...
Paimon:
Này, các em đi chậm thôi nhé...
Paimon:
Hừm... Hai đứa nhóc này, dù nói là hòa giải, nhưng xem ra là không thân thiết được như trước nữa rồi...
Nhà Lữ Hành:
Mọi chuyện đúng là đang thay đổi.
Paimon:
Haiz... Hy vọng lần này chúng ta có thể giải quyết được vấn đề của Sơn Vương.
Paimon:
Bây giờ chúng ta cứ tới nơi khác dạo trước đã.
Tiếp tục dạo quanh bộ tộc
Paimon:
Mọi người đang làm gì vậy?
Thiago:
Chúng tôi đang tập dượt điệu múa lễ tế trong Đêm Hồi Hỏa.
Paimon:
Ồ! Thì ra là còn có cả vũ điệu riêng nữa kìa! Tôi cũng muốn học...
Thiago:
Cô không biết sao? Hửm, là người lạ mặt, hiếm thật đó. Chúng tôi còn tưởng là dạo này sẽ không có người ngoài đến bộ tộc chứ.
Paimon:
Hửm? Sao lại nói thế?
Thiago:
Tất nhiên là vì Đêm Hồi Hỏa rồi. Vì Sơn Vương có thể sắp tỉnh lại, cho nên mới phải tổ chức Đêm Hồi Hỏa gấp như thế.
Thiago:
Đây cũng chẳng phải lễ hội vui vẻ gì. Đối với người ngoài thì có thể còn có chút nguy hiểm nữa.
Paimon:
Vậy anh có biết người cầm lửa lần này cũng là một "người ngoài" không?
Thiago:
Cũng có nghe nói rồi, đây là lần đầu tiên đấy. Chúng tôi cũng rất muốn gặp người đó đây.
Nhà Lữ Hành:
Thì anh đã gặp rồi đó.
Thiago:
Ở đâu cơ? Hửm... Chẳng lẽ là cậu sao? Chà... Quả là mở mang tầm mắt đó.
Thiago:
Vừa rồi tôi còn đang nghĩ, nếu tôi đã không tham gia Đêm Hồi Hỏa lần này thì cũng chẳng còn cơ hội để nhìn thấy người cầm lửa mới rồi. Kết quả là lại gặp được ngay... Hôm nay đúng là ngày may mắn mà, haha.
Paimon:
Hửm? Anh không tham gia Đêm Hồi Hỏa sao? Chẳng lẽ anh cũng không phải là người ở đây à?
Thiago:
Haha, sao lại không chứ? Nhìn kỹ nhé...
Thiago xoay người, bắt đầu một vũ điệu tế lễ...
Thiago:
Sao nào, động tác ổn đấy chứ? Đêm Hồi Hỏa mấy năm trước tôi cũng từng là chàng trai tuấn tú nhảy múa dưới Trụ Lửa Thánh đấy nhé. Nhiều cô gái tới xem lắm.
Paimon:
Woa, lợi hại thế! Vậy sao bây giờ lại không tham gia nữa rồi?
Thiago:
Tại vì tôi cảm thấy vấn đề của Sơn Vương có vẻ hơi nghiêm trọng. Trong bộ tộc không còn đủ an toàn nữa rồi. Thời gian trước đây ngay cả đồng đội của một trưởng lão cũng gặp nạn đó.
Thiago:
Quan trọng hơn là, sẽ phải giải quyết chuyện này như thế nào trong tương lai đây? Người bên trên cũng không trả lời được. Bản thân họ chắc cũng đang mâu thuẫn với nhau rồi.
Thiago:
Vài ngày nữa không khéo lại nghe thấy tin là họ đánh nhau đấy chứ. Tôi vẫn nên đi ra ngoài lang bạt kiếm sống thì hơn.
Paimon:
Trông anh có vẻ hơi thất vọng nhỉ...
Thiago:
Đâu có đâu. Đây vừa hay là cơ hội để tôi đi khắp nơi mà. Đàn ông của Dòng Dõi Vườn Treo luôn hướng về phía trước. Dù đi đến đâu thì tôi cũng sẽ tự hào về thân phận này.
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, vậy anh định sẽ làm gì?
Thiago:
Haha, tôi đã liên hệ được với Hiệp Hội Nghiên Cứu Di Vật Saurian. Bên đó đưa ra một bài kiểm tra đơn giản, chỉ cần tìm được một vật nghiên cứu ổn áp là tôi sẽ có thể gia nhập rồi.
Paimon:
Hiệp Hội Nghiên Cứu Di Vật Saurian?
Thiago:
Chưa nghe tới bao giờ à? Đó là một hiệp hội những người yêu thích nghiên cứu về thời đại Saurian cổ xưa. Họ đặc biệt hứng thú với những tàn dư của thời đại đó.
Thiago:
Kể ra thì người cầm lửa tiền nhiệm của cậu, nghe nói đồng đội Saurian của anh ấy cũng là di vật của thời đại đó đấy.
Paimon:
Ajaw là di vật của thời đại cổ á?!
Thiago:
Ồ! Hai vị cũng quen Kinich và Ajaw sao?
Thiago:
Vậy hai vị có biết là họ đã ký khế ước trong di tích bí ẩn nào đó không? Nghe người trong hiệp hội nói, loại khế ước đó thường ẩn chứa một cái giá rất đắt.
Paimon:
Có thật sự đáng sợ vậy không đó?
Thiago:
Ai biết đâu. Nếu là thật thì chắc cũng chỉ có Kinich là chịu được thôi. Anh ta luôn nhìn rõ được những cái giá hay khế ước gì đó mà. Tôi nghĩ chắc anh ta sẽ không chịu thiệt đâu.
Thiago:
Mà nói đi cũng phải nói lại, dạo trước tôi có đi ngang qua một bức bích họa kỳ lạ. Trên đó vẽ một con Saurian và một người, nói không chừng là thứ ghi chép lại một nghi thức khế ước nào đó của thời đại Saurian cũng nên.
Paimon:
Đó chắc cũng được coi là di vật của Saurian nhỉ?
Thiago:
Có chứ. Tôi vốn định đi chụp lại một tấm hình, thế là coi như đã có vé để vào hiệp hội rồi.
Thiago:
Nhưng dạo này sự ô nhiễm của Vực Sâu nghiêm trọng quá, nghe nói bên đó còn có ma vật xuất hiện nữa, nguy hiểm lắm. Thôi cứ chờ thêm đã rồi tính sau vậy.
Thiago:
À mà... Trông cách ăn mặc như cao thủ của hai vị, chắc là... sẽ giúp được tôi nhỉ?
Paimon:
Chỉ là chụp hình thôi mà, nghe có vẻ rất đơn giản. Ma vật thông thường thì cũng chẳng phải là đối thủ của 旅行者 đâu.
Thiago:
Hả, hai vị định giúp tôi thật đấy à?
Paimon:
Cũng có gì đâu. Đây cũng chẳng có gì đáng nói trong số những việc chúng tôi đã giúp đỡ mà.
Thiago:
Hỏa Thần trên cao ơi, đây là sự thật sao? Hai vị lấy đâu ra lòng nhiệt tình như vậy chứ? E là đến cả Hồi Hỏa cũng không làm gì được những người như hai vị mất.
Nhà Lữ Hành:
Câu này là đang khen tôi nhỉ?
Thiago:
Chứ còn gì nữa! Vậy tôi không khách sáo nữa, để tôi dẫn đường nhé!
Đến chỗ bích họa mà Thiago chỉ
Thiago:
Chính là chỗ kia. Phế tích bị ma vật chiếm cứ đó!
Paimon:
Thiago, anh cứ tránh xa ra nhé. Những thứ đó rất nguy hiểm, cứ để chúng tôi xử lý cho.
Thiago:
Tôi cũng nghĩ thế, không thể làm vướng chân hai vị được.
Xem bức bích họa
Paimon:
Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi... Cũng may Thiago thông minh, không chạy ra đây, nếu không thì nguy hiểm rồi.
Paimon:
Mau nhìn kìa! Có phải cái đó không? Hình như là một bức bích họa.
Nhà Lữ Hành:
Hình như hơi nhỏ nhỉ.
Paimon:
Ừm... Trong ấn tượng của tôi thì những bức bích họa cổ đại đều to bằng cả bức tường lớn. Cái này giống như có ai ngồi đó vẽ bừa hơn...
Paimon:
Nhưng nội dung thì lại khớp. Một Saurian và một con người... Đây không lẽ là nghi thức khế ước của thời cổ sao?
Paimon:
Thôi, xem cũng không hiểu lắm, cứ chụp lại trước đã.
Quay về chỗ Thiago
Thiago:
Anh bị trộm sao? Ponche à, anh còn thảm hơn cả tôi nữa đó.
Ponche:
Đó là tâm huyết nghiên cứu của tôi đấy! Tất cả đều bị cái tên chết tiệt đó cướp đi hết rồi!
Paimon:
Thiago! Bức hình mà anh cần phải là như này không?
Thiago:
Để xem nào... Đúng rồi! Hỡi Hỏa Thần đại nhân trên cao ơi, hai vị đây thật không tầm thường mà.
Thiago:
Này Ponche, mau tới làm quen đi. Hai vị này chính là người cầm lửa mới mà tôi nói đấy, họ giỏi lắm.
Ponche:
À ừm... Hai vị là 旅行者 và Paimon phải không?
Thiago:
Ơ? Mấy người quen nhau rồi sao?
Paimon:
Hmm... Chúng ta hình như chưa từng gặp nhau mà nhỉ...?
Ponche:
Cháu trai Toba của tôi từng nhắc đến hai vị. Nó nói rằng hai vị rất lợi hại, cũng rất thân thiện và đã giúp nó rất nhiều. Lần này hai vị còn chủ trì cả Đêm Hồi Hỏa nữa.
Paimon:
Thì ra anh là cậu của Toba. Rất vui được làm quen, Ponche!
Paimon:
旅行者 này, xem ra chúng ta cũng có chút tiếng tăm ở đây rồi đó, hihi.
Thiago:
Đúng vậy đó Ponche. Hai vị này thật sự rất nhiệt tình và tốt bụng, ai cũng khen ngợi. Nếu chịu mở lời thì họ chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề của anh đấy.
Ponche:
Thật sao? Hiện giờ tôi chỉ muốn tìm lại tâm huyết của mình thôi...
Thiago:
Để tôi giải thích một chút đã. Anh Ponche là học giả Tên Cổ nổi tiếng trong tộc, cũng là tác giả của tác phẩm "Hồi Hỏa Của Yupanqui" kinh điển. Nhưng xui xẻo là vài giờ trước đã bị rơi vào tay Đạo Bảo Đoàn rồi.
Ponche:
Tôi đã mất rất nhiều năm cho tác phẩm này đó. Tôi từng đi qua tất cả di tích, phỏng vấn hậu duệ của tất cả anh hùng.
Ponche:
Chỉ riêng những giải nghĩa khác nhau về "Malipo"Hồi Hỏa của các thôn làng thôi là tôi đã ghi chép được hơn năm loại rồi.
Thiago:
Không gì có thể sánh được, đó là một kiệt tác to lớn!
Ponche:
Nhưng tất cả đã kết thúc vào sáng nay. Tên xấu xa đó đã mai phục trên đường tôi đi tìm cảm hứng và cướp mất túi đồ, trong đó có tác phẩm của tôi!
Thiago:
Có thể thấy cuốn sách đó là tất cả đối với anh Ponche... Chúng lấy mất cuốn sách cũng không khác gì lấy mất linh hồn của anh ấy cả. Nhìn anh ấy bây giờ cứ như là người mất hồn vậy.
Ponche:
Hai vị khách quý... Nể mặt Toba và Thiago, hai vị hãy giúp đỡ học giả đáng thương này nhé!
Nhà Lữ Hành:
Anh bị cướp ở đâu?
Thiago:
Thấy chưa, tôi đã nói mà. Anh Ponche gặp được hai vị này là may mắn của anh đấy.
Ponche:
Tôi không biết tên đó có còn ở đó hay không... Nhưng tôi có thể dẫn hai vị qua đó!
Giúp Ponche tìm quyển sách bị cướp
Ponche:
Này! Ngươi... Cái tên đáng ghét này! Mau trả đồ cho ta!
Matthias:
Lại là cái tên khố rách áo ôm này à? Nhìn thấy thôi là đã bực mình rồi! Để ta nhét mông ngươi vào hốc cây nhé!
Nhà Lữ Hành:
Cứ thử xem nào.
Matthias:
Ồ? Thì ra là có viện binh. Được thôi, để xem mấy người làm nên trò trống gì... Xem đây!
Matthias:
Ăn cát đi này!
Đuổi theo Matthias "Tám Cánh Tay"
Paimon:
Woa! Nó muốn bỏ chạy kìa!
Paimon:
旅行者 không sao chứ? Chúng ta mau đuổi theo thôi!
Tra hỏi tung tích về quyển sách
Matthias:
Dũng sĩ, anh hùng, quốc vương, thần linh ơi! Đừng đuổi theo nữa! Tôi chạy không nổi nữa rồi.
Matthias:
Đồ mà mấy người cần đã không còn ở chỗ tôi từ lâu rồi... Tha cho tôi đi mà...
Paimon:
Sao cơ? Vậy món đồ đó đâu rồi?
Matthias:
Tôi vứt đi mất rồi...
Paimon:
Vứt mất rồi?!
Matthias:
Túi của ông ta chỉ có bút sách với quần áo bẩn thôi, nửa đồng Mora cũng chẳng có.
Matthias:
Tôi tức quá nên vứt hết đi rồi, phí cả công sức nửa ngày của tôi...
Paimon:
Ngươi không nói dối đấy chứ? Vậy ngươi vứt ở chỗ nào rồi?
Matthias:
Thì vứt ở chỗ vừa nãy đó... Hỏa Thần đại nhân trên cao, nếu tôi có nói dối nửa lời thì cứ để chiến lợi phẩm của tôi bị Hồi Hỏa thiêu rụi!
Paimon:
Thề độc quá nhỉ...
Paimon:
旅行者, phải làm thế nào đây? Cảm giác như tên này không nói dối...
Nhà Lữ Hành:
Quay lại kia tìm thử xem thế nào đã.
Paimon:
Cũng phải... Mong là không bị người ta nhặt mất... Thế thì sẽ đúng là không tìm lại được nữa rồi.
Ponini:
Grào!
Poggi:
Aoooo!
Pocchi:
Grrr...
Matthias:
Đám Yumkasaur này từ đâu tới thế? Đáng ghét, mau biến đi cho ta!
Paimon:
Woa! Những con Saurian con đã chặn tên đó lại rồi!
Matthias:
Dũng sĩ, anh hùng, quốc vương, thần linh ơi! Đừng đuổi theo nữa! Tôi chạy không nổi nữa rồi.
Matthias:
Đồ mà mấy người cần đã không còn ở chỗ tôi từ lâu rồi... Tha cho tôi đi mà...
Paimon:
Sao cơ? Vậy món đồ đó đâu rồi?
Matthias:
Tôi vứt đi mất rồi...
Paimon:
Vứt mất rồi?!
Matthias:
Túi của ông ta chỉ có bút sách với quần áo bẩn thôi, nửa đồng Mora cũng chẳng có.
Matthias:
Tôi tức quá nên vứt hết đi rồi, phí cả công sức nửa ngày của tôi...
Paimon:
Ngươi không nói dối đấy chứ? Vậy ngươi vứt ở chỗ nào rồi?
Matthias:
Thì vứt ở chỗ vừa nãy đó... Hỏa Thần đại nhân trên cao, nếu tôi có nói dối nửa lời thì cứ để chiến lợi phẩm của tôi bị Hồi Hỏa thiêu rụi!
Paimon:
Thề độc quá nhỉ...
Paimon:
旅行者, phải làm thế nào đây? Cảm giác như tên này không nói dối...
Nhà Lữ Hành:
Quay lại kia tìm thử xem thế nào đã.
Paimon:
Cũng phải... Mong là không bị người ta nhặt mất... Thế thì sẽ đúng là không tìm lại được nữa rồi.
Trong một hang động bí mật...
Cùng lúc đó, trong một hang động bí ẩn...
Sanka:
"...Ở Huitztlan, Hồi Hỏa tuy là biểu tượng của anh hùng, nhưng ở một mức độ nào đó, nó cũng chứa đựng ngụ ý về số mệnh tiêu cực..."
Sanka:
"...Những người mang cái tên Hồi Hỏa trong lịch sử đều đã chứng thực điều này. Vận mệnh của họ cuối cùng đã đi đến một kết cục bất thường..."
Sanka:
"...Điều này dường như có nghĩa là có một sức mạnh siêu nhiên đang theo sát tất cả những gì họ làm và bắt họ trả giá. Trừ khi có người dám thề trước Hồi Hỏa rằng họ sẽ không phạm sai lầm trong suốt cuộc đời đó..."
Sanka:
"Hồi Hỏa Của Yupanqui"... Đúng là một tác phẩm về Tên Cổ đáng ngưỡng mộ. Không ngờ mình lại nhặt được nó bên đường.
Sanka:
Để xem nào... Tác giả là Ponche. Ồ, một cái tên đầy trí tuệ.
Ajaw:
Tên mọt sách đáng ghét! Đừng đọc nữa, K'uhul Ajaw vĩ đại ta đây không thể chịu đựng được những tiếng ồn này.
Sanka:
K'uhul Ajaw vĩ đại đây thực sự không có chút hứng thú nào khi nghiên cứu những ghi chép về lịch sử sao?
Ajaw:
Nực cười, có gì thú vị chứ?
Sanka:
Nó đưa ra một lời tiên tri khiến người ta kinh ngạc: Những người mang Tên Cổ "Malipo"Hồi Hỏa rồi sẽ đối mặt với kết cục kinh hoàng. Lẽ nào đây chính là cái giá phải trả cho thứ gọi là "trả giá" sao?
Ajaw:
Ý ngươi là gì? Ý là Kinich sẽ mất mạng sao? Hahaha! Cuối cùng ta cũng có thể chiếm lấy cơ thể của hắn rồi sao?
Ajaw:
Mau nói cho K'uhul Ajaw vĩ đại này biết ngày đó khi nào sẽ đến đi?
Sanka:
Ôi, quả đúng là một tên ác đồ không thể thuyết giảng được. So với K'uhul Ajaw vĩ đại đây thì Giáo Đoàn Vực Sâu chúng tôi có thể coi là thuần khiết như tuyết đấy.
Ajaw:
Đồ ngông cuồng! Các ngươi có tư cách gì mà so sánh với K'uhul Ajaw vĩ đại ta chứ? Nếu thật sự có ngày đó thì ngày hủy diệt của các ngươi cũng không còn xa nữa đâu.
Sanka:
Ngày hủy diệt? Haha, từ lâu tôi đã nhận ra chân lý này từ vô số tài liệu lịch sử rồi:
Sanka:
Tất cả nền văn minh đều sẽ trở thành phế tích dưới bước chân của thời gian. Vương quốc cổ xưa, ngai thần trên trời cao, vùng đất màu mỡ bên ngoài thế giới... Đều không có ngoại lệ.
Sanka:
Nhưng từ trong phế tích, bụi sẽ bốc lên và không bao giờ lắng xuống, do đó vượt qua giới hạn của thời gian. "Bụi" đó là thứ chúng ta gọi là tinh thần của một nền văn minh.
Sanka:
K'uhul Ajaw vĩ đại đây chính là tàn dư của một thời kỳ cổ xưa. Tôi đã trả giá rất nhiều để có được cơ hội quan sát như vậy đấy.
Sanka:
Bây giờ hãy để tôi nhìn thật kỹ xem trong cơ thể ngài có còn sót lại đôi câu ba lời của thời đại đó hay không nhé...
Quay về bộ tộc Dòng Dõi Vườn Treo
Paimon:
Ponche, chúng tôi rất tiếc... Không tìm thấy tác phẩm của anh rồi...
Ponche:
Chẳng lẽ tâm huyết của tôi cứ thế bị lãng phí sao...?
Thiago:
Anh Ponche này, nghĩ theo hướng tích cực đi. Ít nhất thì anh đã tự viết ra nó. Sách không còn nữa, nhưng trong đầu anh vẫn còn nhớ mà nhỉ?
Ponche:
Tôi vất vả hoàn thành nó trước Đêm Hồi Hỏa, chính là hy vọng nó sẽ giải quyết được vấn đề trong bộ tộc... Nhưng bây giờ...
Nhà Lữ Hành:
Anh có thể giải quyết vấn đề của Sơn Vương sao?
Ponche:
Tôi cũng không dám chắc, nhưng chí ít thì cũng có đôi chút để tham khảo...
Paimon:
Thật sao? Anh Ponche có cách gì thế?!
Ponche:
Tôi nghĩ mấu chốt nằm ở sức mạnh của "Malipo"Hồi Hỏa...
Thiago:
Ponche, mọi người đều biết rằng Tên Cổ không có sức mạnh gì mà... Ừm, sức mạnh tinh thần thì thôi không tính nhé.
Ponche:
Đúng vậy, nhưng "Malipo"Hồi Hỏa thì khác. Nó bắt nguồn từ thời Hỏa Thần đầu tiên... Rất có thể nó chứa đựng tàn dư sức mạnh của ngài Xbalanque.
Thiago:
Hình như hồi nhỏ tôi cũng từng nghe ông nội nói như vậy...
Thiago:
Ponche, anh thật không đơn giản đấy. Những thứ hồi năm sáu tuổi chúng ta tin tưởng, đến tuổi này rồi mà anh vẫn tin.
Ponche:
Tôi không nói bậy đâu, có chứng cứ cả đấy!
Thiago:
Chứng cứ gì cơ?
Ponche:
Chứng cứ là Sơn Vương còn sống tới bây giờ đó. Mọi người đều cho rằng đây là do Vực Sâu gây ra, nhưng đó chỉ là một trong nhiều yếu tố thôi.
Ponche:
Quan trọng hơn là vị anh hùng Burkina đã triệu hồi sức mạnh "Malipo"Hồi Hỏa, và cái giá phải trả chính là tính mạng của ông ấy.
Ponche:
Mọi người không tin thì nghĩ thử xem: Tuổi thọ được kéo dài sau khi bị sức mạnh Vực Sâu vấy bẩn, đây là hiện tượng bình thường sao?
Paimon:
旅行者... Tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng đột nhiên tôi nghĩ đến Hili...
Nhà Lữ Hành:
Suỵt...
Ponche:
Cho nên kết luận của tôi là: "Malipo"Hồi Hỏa đại diện cho một loại nghi thức trao đổi trả giá bí ẩn nào đó.
Ponche:
Ban đầu nó bắt nguồn từ Hỏa Thần đầu tiên, cùng với sự sụp đổ của Đại Liên Minh mà bị chôn vùi trong Vương Quốc Dạ Thần... Giờ đây nó đang chờ đợi người mang Tên Cổ triệu hồi...
Thiago:
Này, này... Ponche, tôi xin phép ngắt lời một chút. Hình như anh càng nói càng kích động rồi đấy.
Ponche:
Xin lỗi... Tôi vốn định mang nghiên cứu của mình đi tìm Kinich, hy vọng cậu ấy có thể tham gia Đêm Hồi Hỏa lần này.
Kinich:
Nghe như thể anh đang nghĩ ra một lý thuyết kỳ quặc nào đó để chứng minh cho một lý thuyết khác vậy.
Paimon:
Ồ? Kinich, sao anh cũng tới đây thế?
Kinich:
Ừm, tôi cũng chuẩn bị được kha khá rồi, nên muốn tìm hai vị để nói chuyện một lát. Bây giờ có tiện không?
Ponche:
Kinich! Tuy là tôi không rõ cách thức cụ thể... Nhưng xin cậu hãy tham gia Đêm Hồi Hỏa nhé...
Paimon:
À ừm... Anh Ponche đây hình như rất am hiểu về Hồi Hỏa đó. Anh ấy cảm thấy là anh có thể giải quyết được vấn đề...
Kinich:
Anh Ponche, tôi sẽ đến.
Kinich:
Chúng ta đi thôi.
Qua một bên nói chuyện với Kinich
Kinich:
Ở đây đi.
Nhà Lữ Hành:
Anh tìm ra cách triệu hồi lãnh địa quái thú rồi sao?
Kinich:
Ừm, nên muốn hẹn hai vị ngày mai cùng thử xem sao. Sắp đến Đêm Hồi Hỏa rồi.
Paimon:
Vậy anh không định suy nghĩ về những gì Ponche nói sao...
Kinich:
Anh ấy cũng nói là không biết cách cụ thể rồi mà. Chúng ta cần thứ thực tế hơn, chẳng hạn như bước đầu cần làm gì, bước thứ hai cần làm gì.
Paimon:
Ấy... Là do tôi tưởng tượng sao? Có vẻ như anh khá tin vào những lời đó nhỉ?
Kinich:
Tôi giữ nguyên ý kiến, vì tôi còn biết một chuyện về trận chiến của năm trăm năm trước:
Kinich:
Burkina không chết ở Vực Sâu, mà chết dưới tay của Sơn Vương không còn tỉnh táo. Hơn nữa khi chết cũng không phản kháng, mà đã trao hết máu và sức mạnh của mình cho Sơn Vương.
Kinich:
Tôi nghĩ có lẽ vì Sơn Vương đã đủ mạnh mẽ, sự tồn tại của nó có giá trị to lớn hơn đối với bộ tộc, hoặc chỉ đơn thuần là tình bạn.
Kinich:
Nếu nói sự hy sinh này đã triệu hồi Hồi Hỏa, hoặc cứ coi nó như sự thể hiện sức mạnh của Hồi Hỏa đi... Thì tôi có thể chấp nhận.
Paimon:
Kinich... Sao anh nói những chuyện quan trọng thế này với khuôn mặt tỉnh bơ vậy...
Kinich:
Đây là điều mà tôi dần biết được từ ý thức hỗn loạn của Sơn Vương thông qua nhiều lần nghi thức tiếp xúc với nó.
Kinich:
Câu chuyện mà hai vị nghe được từ trưởng lão Trinidad, đã được điều chỉnh để tích cực hơn rồi.
Kinich:
Trong ý thức của Sơn Vương, ngoài hỗn loạn ra thì còn có đau khổ và nhục nhã. Dường như nó rất muốn được giải thoát.
Paimon:
Hả? Vậy... Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Chúng ta có nên giải thoát cho nó không...
Kinich:
Đương nhiên là không. Chúng ta nên chuyển nhà cho nó.
Nhà Lữ Hành:
Mục tiêu của anh đúng là vẫn không đổi đấy.
Kinich:
Đó là giải pháp thực tế duy nhất rồi.
Kinich:
Sơn Vương là anh hùng của bộ tộc, cũng là biểu tượng về tinh thần mà bộ tộc tự hào. Biểu tượng này không thể gục ngã được.
Kinich:
Nhưng nó đã dẫn đến nhiều bi kịch, và bi kịch thì không nên tiếp tục xảy ra nữa.
Paimon:
Chậc... 旅行者, tôi thấy đau đầu quá, tiếp theo chỉ cần làm theo những gì con tim mách bảo thôi được không...
Kinich:
Haha, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. Tôi đã tìm được địa điểm thích hợp rồi.
Đến gặp Kinich
Kinich:
Tới rồi sao. Đúng hẹn lắm.
Ajaw:
Ohohoho! Đây chẳng phải là bạn của tùy tùng ta sao? Cảm thấy bất an vì lần trước đã phạm thượng nên lại tới đây cung kính trước mặt ta à?
Ajaw:
Thật hết nói nổi mà. Nào, hãy hôn lên chân ta. Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng đây cho phép các ngươi thờ phụng.
Paimon:
...
Paimon:
Kinich, anh bảo là đã tìm được người để huấn luyện nó rồi mà? Sao vẫn cứ như là chưa được dạy dỗ gì cả thế?
Ajaw:
Không ai có tư cách dạy dỗ Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng này cả! Không kẻ nào hết!
Nhà Lữ Hành:
Sao mà anh chịu được nó thế?
Kinich:
Chắc là vì tôi chưa từng có người bạn đồng hành nào dịu dàng như Paimon đấy.
Paimon:
Anh đang khen tôi đấy à?!
Kinich:
Ừm. Bây giờ có cái để so sánh rồi, nên thấy là chênh lệch khá lớn đó.
Ajaw:
Kinichhhhh! Sao lại dám so sánh một con kiến bay nhỏ bé chỉ cần một bãi nước bọt là chết đuối với Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng thế hả?
Ajaw:
Chờ ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ dùng cơ thể của ngươi để làm loạn! Phá hoại hậu sự của ngươi! Bôi nhọ danh tiếng của ngươi!
Kinich:
旅行者, Paimon, chúng ta làm chuyện chính trước đi đã. Chờ mở lãnh địa quái thú rồi thì chúng ta có thể nhốt nó vào trong đó vài hôm.
Paimon:
Tôi muốn làm thế từ lâu rồi đấy!
Kinich:
Nhìn xem, đây là thiết bị mà tôi giao dịch được. Bản chất nó là một mồi nhử, cũng có tác dụng ổn định năng lượng Vực Sâu.
Kinich:
Nó sẽ thu hút Chó Săn Ma Vật xé không gian để chạy ra. Đợi chúng ta tiêu diệt chúng rồi thì vết nứt còn sót lại sẽ có thể tận dụng được.
Nhà Lữ Hành:
Sao anh có được thứ này thế?
Kinich:
Hai vị sẽ biết nhanh thôi. Chúng ta cứ thử trước đi đã.
Nói chuyện với kẻ tự xưng là "Sanka"
Sau khi xử lý xong đám Chó Săn Ma Vật, từ trong vết nứt truyền ra dao động Vực Sâu mạnh mẽ hơn.
Paimon:
Ối... Còn... Còn có thứ lớn hơn nữa sao?
???:
Kinich, tôi không lừa anh chứ? Thiết bị này có phải còn tốt hơn lời tôi nói không nào?
Kinich:
Cuối cùng cũng xuất hiện với bộ dạng này rồi à?
???:
Nếu như giao dịch đã hoàn thành, thì đương nhiên mối quan hệ của chúng ta đã bước vào giai đoạn tiếp theo rồi. Tôi sẽ đáp ứng mong muốn của K'uhul Ajaw vĩ đại, đến đây để đoạt lấy cơ thể của anh.
???:
Chuyện cũ lại sắp lặp lại rồi. Vị dũng sĩ bị đồng đội phản bội, tiếc nuối ngã xuống trước mặt sinh vật Vực Sâu...
Paimon:
Ấy?! Đây không phải là Enjou sao?
???:
Hửm... Úi?! Sao hai người lại ở đây? Kinich, chuyện này không giống như đã thỏa thuận.
Kinich:
旅行者, đây chính là món quà mà tôi muốn tặng cho cậu. Tôi biết cậu đang tìm kiếm thông tin về Giáo Đoàn Vực Sâu. Hắn có thể sẽ có thứ mà cậu cần đấy.
Kinich:
Nhưng có vẻ như mọi người đã quen biết với nhau rồi nhỉ?
???:
Chỉ là mối quan hệ lạnh nhạt như thế thôi sao? Sau một thời gian dài, tôi còn tưởng chúng ta sẽ vui mừng mà nói: "Này, đã lâu không gặp" đấy.
Paimon:
Nói năng linh tinh gì thế... Dạo này xem tiểu thuyết tình cảm nhiều quá à?
Vật Tự Xưng "Sanka":
Quả nhiên là vạn vật đều sẽ thay đổi, chẳng có gì dừng lại được ở quá khứ. Tiếc thật đấy. Vậy thì làm quen lại từ đầu nhé, lần này hãy gọi tôi là Sanka.
Paimon:
Sanka! À, thì ra anh chính là cái gã đeo kính lừa Huni với Toba kể chuyện sao!
Nhà Lữ Hành:
Rồi rốt cuộc anh tên thật là gì?
Vật Tự Xưng "Sanka":
Cái tên chỉ là thứ đại diện bên ngoài, còn tôi đã sớm bộc lộ bản chất của mình cho cậu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ý là bản chất ngứa đòn ấy à?
Paimon:
Chắc chắn là thế rồi. Xuất hiện trước mặt chúng ta mà ngạo nghễ thế kia, chắc là đang muốn được tẩm quất rồi nhỉ?
Vật Tự Xưng "Sanka":
Lần này thì thôi. Tuy tôi từng nói là rất thích cậu, nhưng tôi vẫn phải bổ sung một câu, đó là khi cậu ra tay thì đúng là không phân nặng nhẹ gì cả.
Nhà Lữ Hành:
Vậy rốt cuộc anh tới đây để làm gì thế?
Paimon:
Chờ đã... Tai họa Vực Sâu gần đây có phải là do anh gây ra không đó! Vấn đề của Sơn Vương chẳng lẽ cũng liên quan đến anh à?!
Vật Tự Xưng "Sanka":
Tôi đã nói từ lâu rồi. Không giống như những kẻ hay quanh quẩn bên điện hạ, những thứ tôi có hứng thú đều rất không quan trọng.
Vật Tự Xưng "Sanka":
Người ở ngoài lề như tôi có thể làm gì khác ngoài việc tìm ra sự thật trong lịch sử của quá khứ cơ chứ?
Kinich:
Tôi đã điều tra rồi. Anh ta chỉ là đi ngang qua thôi, không liên quan gì tới sự việc gần đây.
Kinich:
Cho nên chúng tôi đã thực hiện một giao dịch: Anh ta cho tôi cách triệu hồi ma vật, tôi cho phép anh ta thực hiện "nghiên cứu lịch sử" đôi chút.
Vật Tự Xưng "Sanka":
Giờ giao dịch đã kết thúc rồi. Giống như Kinich muốn tặng tôi cho hai người, thì tôi cũng muốn tìm cơ hội để đoạt lấy cơ thể của Kinich.
Vật Tự Xưng "Sanka":
Có như vậy thì tôi sẽ có thêm thời gian để nghiên cứu K'uhul Ajaw vĩ đại rồi.
Vật Tự Xưng "Sanka":
Nhưng tôi hơi xui, lại gặp hai người ở đây. Chẳng lẽ tôi đã làm sai chuyện gì, nên Hồi Hỏa bắt tôi phải trả giá sao?
Nhà Lữ Hành:
Anh đã lừa Huni và Toba đó.
Vật Tự Xưng "Sanka":
Hả, chuyện đó cũng tính sao? Để tôi nghĩ xem nào...
Paimon:
Ajaw, ngươi đúng là cái đồ xấu xa! Ngươi dám cấu kết với Giáo Đoàn Vực Sâu phản bội Kinich à...?
Ajaw:
Thế giới của ta không có phản bội! Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng không phải đồng đội của bất cứ ai cả.
Kinich:
Đừng lo, là tôi bảo nó làm mồi nhử đấy.
Ajaw:
Kết quả là lại câu được cái thứ vô dụng. Cái gì mà Giáo Đoàn Vực Sâu chứ, đúng là trò hề mà! Đến cái tên tùy tùng Kinich cũng không xử lý được, phí công ta chịu đựng ồn ào hết mấy ngày.
Kinich:
Enjou, xem ra mấy ngày nay dạy dỗ Ajaw không ăn thua lắm nhỉ.
Vật Tự Xưng "Sanka":
Chuyện đương nhiên thôi mà. Nếu không thì Giáo Đoàn Vực Sâu đã trở thành Giáo Dưỡng Vực Sâu rồi.
Ajaw:
Hay gọi là Giáo Dưỡng Vô Dụng đi! Kinich, đuổi cái tên này đi đi, hắn đã hết tác dụng với chúng ta rồi.
Kinich:
旅行者?
Vật Tự Xưng "Sanka":
Này, mấy người có phải là hơi coi thường tôi không đó.
Vật Tự Xưng "Sanka":
Đánh thì tôi đánh không lại cậu rồi, nhưng mà chạy trốn thì tôi không thua ai đâu.
Vật Tự Xưng "Sanka":
Hãy nhớ kỹ dáng vẻ khi tôi rút lui nhé. Lần sau gặp lại, hy vọng cậu sẽ tôn trọng tôi hơn một chút.
Paimon:
Ấy, cái tên này lại chạy mất rồi... Chúng ta không ngăn lại sao?
Kinich:
Không sao đâu. Bây giờ chúng ta không cần tốn sức với chuyện này nữa. Hơn hết, anh ta có vẻ đang nợ khá nhiều đấy, để anh ta đi trả bớt nợ đi.
Paimon:
Ra là thế... Nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên đây, Kinich lại dám giao dịch với người của Giáo Đoàn Vực Sâu sao.
Kinich:
Như tên đó nói đấy, cái tên chỉ là thứ đại diện bên ngoài. Cho dù là Giáo Đoàn Vực Sâu hay là Giáo Dưỡng Vực Sâu thì đó cũng đều là danh xưng chung thôi.
Kinich:
Giống như táo trên cây rơi xuống vậy. Nếu quả nào cũng thử thì sẽ phát hiện ra độ chín của chúng rất khác nhau.
Kinich:
Cho dù là quả xanh bị gió làm rụng, thì cũng có thể ủ thành rượu ngon với hương vị đặc biệt. Vạn vật đều có công dụng của nó.
Paimon:
Hừm... Vậy thì tôi cảm thấy Enjou đúng là không độc ác đến tận xương tủy...
Ajaw:
Tất nhiên rồi! Những từ ngữ như độc ác đến tận xương tủy này chỉ có thể dùng để mô tả Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng thôi!
Paimon:
Chậc... Rốt cuộc ngươi là thứ gì thế nhỉ? Chưa từng thấy kẻ nào tà ác như ngươi luôn đấy.
Kinich:
Đừng lo, nó không làm được gì đâu mà.
Nhà Lữ Hành:
Là vì hai người đã ký khế ước sao?
Kinich:
Cũng có thể nói là như thế.
Paimon:
Hmm... Tôi nghe nói là... Loại khế ước này sẽ có cái giá rất đáng sợ. Không phải là thật đâu nhỉ?
Kinich:
Ví dụ như là Ajaw luôn thèm muốn cơ thể của tôi như một con kền kền à?
Ajaw:
Kền kền gì hả? Phải là loài rồng tối cao! Là lãnh chúa vĩ đại của Vương Quốc Lửa!
Kinich:
Sau này có cơ hội thì nói tiếp nhé, bây giờ không còn sớm nữa rồi.
Kinich:
Hai vị nên quay về nghỉ ngơi cho tốt đi. Tối mai chính là Đêm Hồi Hỏa quan trọng nhất đấy. Hai vị sẽ phải thắp sáng Lửa Thánh cho một vị chiến binh của năm trăm năm trước, loại bỏ sự ô uế.
Paimon:
Đúng nhỉ, anh nói thế làm tôi tự nhiên thấy căng thẳng quá... Bận rộn lâu như thế rồi, lần này nhất định phải giải quyết xong vấn đề của Sơn Vương mới được.
Kinich:
Vậy thì nói lại lần nữa, chúc chúng ta thuận lợi.
Nhà Lữ Hành:
Chúc chúng ta thuận lợi nhé.
Kinich:
Ừm, mai gặp.

Đêm Hồi Hỏa Cuối Cùng
Các bạn đã chuẩn bị xong, Đêm Hồi Hỏa cuối cùng cũng sắp đến rồi...
Đến nhà trưởng lão Trinidad
Trinidad:
Thấy ổn hơn chưa?
Trinidad:
Cuối cùng hai vị cũng tới rồi.
Trinidad:
Nghe nói mấy ngày nay hai vị đã giúp đỡ người trong tộc rất nhiều, mọi người đều không tiếc lời khen ngợi.
Trinidad:
Còn có rất nhiều người trẻ tuổi nghe được tin đồn, rất nóng lòng muốn gặp người cầm lửa mới đấy.
Paimon:
Lát nữa là sẽ được thấy trong nghi thức rồi!
Paimon:
Chúng tôi cũng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề của Sơn Vương. Hẳn là có không ít người đang phiền não vì chuyện này rồi nhỉ?
Trinidad:
Haha, cũng sắp đến giờ rồi. Hai vị chuẩn bị xong rồi thì cùng ta tới hiện trường nghi thức nhé.
Đến nơi tổ chức Đêm Hồi Hỏa
Trinidad:
Chúng ta đến rồi.
Wayna:
Xin chào hai vị khách quý.
Wayna:
Nghe nói các vị đã vất vả mấy ngày nay rồi. Sau đêm nay chúng tôi sẽ cảm ơn các vị thật đàng hoàng.
Paimon:
Không có gì đâu. Mọi người chuẩn bị nghi thức lớn như vậy, chắc cũng hao tổn rất nhiều công sức rồi. Nên là không cần phiền phức vì chúng tôi đâu.
Trinidad:
Chỉ cần giải quyết được vấn đề Sơn Vương, có hao tổn thêm nữa cũng xứng đáng.
Wayna:
Vấn đề đương nhiên phải được giải quyết. Nhưng ngọn lửa rực cháy bùng lên từ đốm lửa, chúng ta phải làm từng bước một.
Trinidad:
Thủ lĩnh, nếu được như vậy thì mọi người sẽ đồng ý cả... Nhưng đã từ rất lâu mọi người đều không thấy được một bước tiến nhỏ nào rồi.
Trinidad:
Lẽ nào thủ lĩnh không thấy, Đêm Hồi Hỏa lần này đã thiếu rất nhiều người trong tộc sao?
Wayna:
Cũng vì sự việc quá đột ngột, nên rất nhiều người không kịp trở về mà.
Trinidad:
Cho dù là...
Kinich:
旅行者, Paimon, chào buổi tối.
Paimon:
Kinich, đến rồi đấy à...
Kinich:
Thủ lĩnh, trưởng lão Trinidad, tôi có một số kinh nghiệm của người tiền nhiệm muốn chia sẻ với 旅行者. Chúng tôi qua bên đó một lát nhé.
Wayna:
Ừm, nhanh lên nhé. Xong rồi thì đến tìm tôi, chúng ta có thể bắt đầu nghi thức được rồi.
Kinich:
旅行者, chúng ta qua bên kia đi. Trước đây có ai giải thích những điểm quan trọng trong nghi thức cho hai vị chưa?
Paimon:
Trưởng lão Trinidad hình như từng nói qua. Nhưng là cái gì ấy nhỉ... Tôi quên mất rồi...
Ajaw:
Quả nhiên là đồ con kiến không não.
Kinich:
Nếu ngươi không muốn bị Lửa Thánh thiêu rụi cái mồm thì hôm nay bớt nói lại đi.
Ajaw:
Chậc...
Kinich:
旅行者, có thấy Trụ Lửa Thánh ở kia không? Sau khi lấy được mồi lửa, trước tiên phải thắp sáng Trụ Lửa Thánh đó.
Kinich:
Sau đó tiếp tục đi xuống, vào hang động nơi Sơn Vương say ngủ, thắp các ngọn đuốc dọc đường và tế đàn ở cuối cùng. Như vậy là nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành.
Paimon:
Nghe có vẻ đơn giản nhỉ.
Kinich:
Quy trình không hề phức tạp. Nhưng phải nhớ, cả quá trình không được quay lại đường cũ, không được thắp cái sau rồi quay lại cái trước.
Kinich:
Phải luôn duy trì tư thế tiến về phía trước. Nếu không sẽ bị coi là báng bổ tổ tiên, không thể nhận được chúc phúc từ Hồi Hỏa, và cần phải làm lại.
Kinich:
Tôi đã chuẩn bị tấm bản đồ, trên đó đánh dấu thứ tự tổng quát, cậu xem thử xem.
Nhà Lữ Hành:
Hiểu rồi.
Paimon:
Vậy thì Kinich, lát nữa anh định làm gì?
Kinich:
Tôi sẽ đi cùng hai vị xuống dưới. Đợi cả hai thắp sáng tế đàn Lửa Thánh xong thì tôi sẽ chuẩn bị triệu hồi ảo cảnh.
Kinich:
Chuyện này để tôi làm là được, hai vị không cần phải lo.
Paimon:
Được. 旅行者, chúng ta hãy nhớ những điểm quan trọng và xử lý một cách hoàn hảo nhé.
Nhà Lữ Hành:
Vậy bắt đầu thôi nhỉ?
Kinich:
Bắt đầu lúc nào cũng được.
Kinich:
Nhưng vừa nãy tôi thấy nhóm của Huni cũng ở đây. Đến trò chuyện với họ chút đi, có lẽ sẽ giải tỏa bớt căng thẳng đấy.
Kinich:
Cậu chuẩn bị xong thì đến tìm thủ lĩnh nhé.
Chuẩn bị bắt đầu nghi thức
Wayna:
Thế nào? Mọi thứ đều ổn chứ?
Wayna:
Vậy thì phiền hai vị rồi, đừng quên lời thỉnh cầu của tôi nhé.
Wayna:
Củi lửa của ngày xưa, ngọn lửa của bây giờ, đều là những sự sống không bao giờ ngoảnh lại...
Wayna:
Vậy nên Dòng Dõi Vườn Treo à, hãy để chúng ta một lần nữa thắp lên Đêm Hồi Hỏa của Huitztlan nào!
Nhận mồi lửa
Kinich:
Đi lấy mồi lửa đi.
Thắp sáng Trụ Lửa Thánh
Kinich:
Lần này rất tốt.
Kinich:
Khởi đầu rất tốt, rất gọn gàng.
Kinich:
Cố lên, được một nửa rồi.
Kinich:
Lợi hại, còn một cái nữa thôi.
Kinich:
Phía trước chính là Trụ Lửa Thánh cuối cùng, tiếp tục tiến lên nào.
Hoàn thành nghi thức thắp lửa
Kinich:
Làm tốt lắm! Trụ Lửa Thánh được thắp sáng cả rồi. Tiếp theo chúng ta đi xuống rồi vào hang động nơi Sơn Vương ngủ say thôi.
Đến hang động nơi Sơn Vương ngủ say
Kinich:
Sắp đến rồi, phía trước chính là nơi Sơn Vương đang ngủ say.
Xóa bỏ sức mạnh Vực Sâu xung quanh và thắp sáng bồn lửa
Kinich:
Dấu vết Vực Sâu dày đặc hơn rồi, chúng ta phải xử lý sự ô nhiễm đó trước.
Thắp sáng ngọn đuốc và tế đàn cuối cùng
Kinich:
Đó chính là tế đàn Lửa Thánh cuối cùng, nhớ thắp sáng xung quanh trước nhé.
Thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch
Paimon:
Tuyệt quá! Cuối cùng cũng thắp sáng được tế đàn lửa thánh cuối cùng rồi!
Paimon:
Phía trước kia chính là Sơn Vương đang ngủ say nhỉ?
Kinich:
Đúng vậy. Nó là Kongamato, vua Yumkasaur cổ đại của năm trăm năm trước. Nó rất mạnh.
Paimon:
Nó to thật đó... Chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng làm kinh động đến nó...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta phải giả vờ thanh tẩy cho Sơn Vương sao?
Lúc này, thủ lĩnh Wayna và mọi người cũng vừa đến...
Wayna:
Cuối cùng cũng đến được đây. 旅行者, cậu làm tốt hơn dự tính đấy.
Trinidad:
Tiếp theo là nghi thức cuối cùng và quan trọng nhất. 旅行者, hãy dùng sức mạnh Lửa Thánh để thanh tẩy sự ô uế của Vực Sâu cho Sơn Vương đi!
Kinich:
Lần này không cần đâu.
Kinich khởi động thiết bị triệu hồi ma vật, Vết Nứt Quái Cảnh dần dần mở ra...
Trinidad:
Hả?
Wayna:
Sức mạnh Vực Sâu dày đặc quá! Đó là gì vậy?!
Wayna:
Kinich! Cậu đang làm gì vậy?!
Trinidad:
Là Vết Nứt Quái Cảnh...?!
Kinich:
Thủ lĩnh, trưởng lão Trinidad, sự việc tiếp theo có vẻ không an toàn lắm. Phiền hai vị lùi lại một chút.
Wayna:
Rốt cuộc thì cậu định làm gì?
Kinich:
Tôi sẽ giải quyết vấn đề của Sơn Vương.
Trinidad:
Lẽ nào... Cậu định để Chó Săn Ma Vật giết chết Sơn Vương sao?!
Wayna:
Mau dừng lại ngay! Tuyệt đối không được làm vậy!
Ajaw:
Đồ châu chấu ngu ngốc! Lẽ nào không nhìn ra được là bọn ta đang nhét con vua châu chấu đó vào trong Vết Nứt Quái Cảnh sao?
Wayna:
Chuyện này...
Kinich:
Xin lỗi thủ lĩnh và trưởng lão Trinidad. Hiện giờ thì chỉ còn cách này thôi.
Wayna:
Cậu có chắc là Sơn Vương sẽ không gặp chuyện gì không?
Kinich:
Không dám chắc chắn, nhưng tôi có thể kiểm soát được.
Trinidad:
旅行者, không phải chúng ta đã thỏa thuận là cậu sẽ thanh tẩy sạch sẽ dấu vết Vực Sâu của Sơn Vương sao!?
Trinidad:
Được! Được! Thì ra hai người đã có âm mưu từ trước rồi...
Nhân lúc Kinich không đề phòng "người của mình", Trinidad đã xông đến, phá hủy thiết bị triệu hồi, Vết Nứt Quái Cảnh cũng dần đóng lại.
Ajaw:
Lão già điên này! Ngươi làm gì đấy?!
Paimon:
Tiêu rồi... Công cụ triệu hồi đã nổ tung rồi!
Trinidad:
Chính các người đã ép tôi...
Paimon:
Trưởng lão Trinidad... Ông... Ông làm gì vậy!?
Wayna:
Không hay rồi! Sơn Vương sắp thức tỉnh rồi... Nó sẽ gây thêm nhiều thương vong mất...
Kinich:
Mọi người mau rút lui! Nhanh!
Trinidad:
Hahaha... Xem ra bây giờ phải có thêm nhiều sự hy sinh mới có thể đánh thức mấy tên giả bộ say ngủ các người đấy...
Trinidad:
Sơn Vương! Hãy để tôi được làm tế phẩm tiếp theo nào!
Đánh bại Sơn Vương
Kinich:
旅行者! Mọi người vẫn còn ở bên ngoài, chúng ta phải ngăn Sơn Vương lại. Giúp tôi một tay nào!
Nói chuyện với Sơn Vương
movie
Bạn và Kinich bắt tay đánh bại Sơn Vương, Sơn Vương lao về phía tế đàn Lửa Thánh. Trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, dấu vết Vực Sâu trên cơ thể cũng dần được thanh tẩy, hơi thở sự sống của nó cũng tan biến theo đó. Ngoài sự kinh ngạc, Kinich còn lao vào biển lửa định cứu lấy Sơn Vương. Tên Cổ của Kinich tuôn trào sức mạnh, ngọn lửa trong suốt đã ngăn cách sự thiêu đốt của Lửa Thánh. Sơn Vương nhận ra Tên Cổ quen thuộc, nhớ lại lời dặn dò từ vị chủ nhân tiền nhiệm của Tên Cổ - Burkina, quyết định gánh vác nỗi đau trong quá khứ và tiếp tục tiến về phía trước.
Hỏi thăm thủ lĩnh Wayna
Ngày tiếp theo, trong bộ tộc Dòng Dõi Vườn Treo...
Paimon:
Phù... Hôm qua mệt chết đi được ấy! Không biết tình hình bây giờ thế nào rồi nhỉ, chúng ta đến chỗ thủ lĩnh hỏi thử đi?
Wayna:
旅行者, các vị đến thật đúng lúc. Tôi có một tin tốt muốn nói đây...
Wayna:
Trinidad đã thoát khỏi cơn nguy kịch rồi. Tuy toàn thân bị bỏng, nhưng vẫn giữ được tính mạng.
Paimon:
Đúng là trong cái rủi có cái may...
Paimon:
Kể ra thì, người của Dòng Dõi Vườn Treo đều cực đoan như vậy sao? Kinich cũng thế, trưởng lão Trinidad cũng vậy... Đây là tinh thần mạo hiểm của Dòng Dõi Vườn Treo à?
Wayna:
Chỉ là... Chúng tôi không hề sợ hãi sương mù bao phủ phía trước thôi.
Nhà Lữ Hành:
Kinich vẫn ổn chứ?
Wayna:
Yên tâm, Kinich không sao. Cậu ta đi kiểm tra tình trạng của Sơn Vương rồi, bên đó quả thật xuất hiện chuyện không thể hiểu được.
Wayna:
Sau sự cố hôm qua, trên cơ thể Sơn Vương đã ngưng kết một lớp vỏ trong suốt. Tuy không rõ nguyên lý, nhưng nó dường như có thể ngăn chặn sức mạnh Vực Sâu.
Wayna:
Trông cũng giống như lớp vảy sau khi máu khô lại, khiến sức mạnh Vực Sâu không thể tiếp tục thoát ra khỏi cơ thể Sơn Vương, mà sức mạnh Vực Sâu bên ngoài cũng không thể xâm nhập vào bên trong nữa.
Wayna:
Chúng tôi chưa từng thấy chuyện như vậy. Những người già có kinh nghiệm nhất trong tộc cho rằng, đó là sản phẩm sinh ra khi Lửa Thánh thiêu đốt Sơn Vương, giống như đốt gỗ làm than vậy.
Wayna:
Tôi thấy rất có lý. Dù sao thì trước đây chúng tôi cũng chưa từng ném Sơn Vương trực tiếp vào Lửa Thánh.
Paimon:
Không ngờ có thể cách ly sức mạnh Vực Sâu như vậy... Thế thì hẳn là chuyện tốt rồi nhỉ?
Wayna:
Theo tình hình hiện tại thì đó là chuyện rất tốt. Điều này có nghĩa là, sức mạnh Vực Sâu của Sơn Vương sẽ được giữ ổn định, chúng tôi không cần thanh tẩy mỗi năm một lần nữa.
Paimon:
Vậy thì tuyệt quá!
Nhà Lữ Hành:
Đó chỉ là sức mạnh của Lửa Thánh sao?
Wayna:
Tôi biết cậu đang nghĩ gì, 旅行者. Thực ra những người trẻ tuổi trong tộc đã truyền tai nhau, rằng Đêm Hồi Hỏa hôm qua là chuyện chưa từng có.
Wayna:
Vì cậu và Kinich, hai người thực sự đã triệu hồi ra ngọn lửa cực lớn, trong suốt và trôi nổi trong vô số truyền thuyết cổ xưa.
Wayna:
Sau cùng thì chính sức mạnh của ngọn lửa đó đã cứu lấy Sơn Vương.
Paimon:
Woa! Vậy thì đó chính là sức mạnh của Hồi Hỏa sao?
Wayna:
Haha, tuy tôi là thủ lĩnh của Dòng Dõi Vườn Treo, nhưng với tôi mà nói, Hồi Hỏa là cái tên mà xưa nay chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi. Vậy nên tôi không thể trả lời câu hỏi này được.
Wayna:
Nhưng người kế thừa MalipoHồi Hỏa hiện đang ở trong hang động của Sơn Vương. Có lẽ cậu ấy có thể trả lời các vị.
Paimon:
À... Là Kinich! Không biết anh ta sao rồi nhỉ. 旅行者, hay là chúng ta qua đó tìm thử xem?
Đi tìm Kinich nói chuyện
Paimon:
Này, Kinich!
Kinich:
旅行者, Paimon, hai vị ổn chứ? Hôm qua vất vả rồi.
Paimon:
Hôm qua anh cũng không thua kém gì chúng tôi mà. Lúc anh lao vào trong lửa, tôi đã sợ chết khiếp đó.
Kinich:
Xin lỗi, tôi không thể trơ mắt nhìn Sơn Vương bị thiêu như thế được.
Ajaw:
Cho nên ngươi đã dùng sức mạnh nguyên tố Thảo để dập tắt Lửa Thánh sao? Mục đích thật sự của ngươi không phải là muốn làm cho Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng ta đây chết vì cười đấy chứ?
Kinich:
Lửa Thánh chỉ ẩn chứa một chút sức mạnh của Hỏa Thần đại nhân thôi. Không phải là tôi đang chiến đấu với chính Hỏa Thần.
Paimon:
Kinich... Chẳng lẽ lúc đó anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao?
Kinich:
Chuẩn bị gì cơ?
Paimon:
Ờm... Thì chuẩn bị làm giống như Burkina đấy...
Kinich:
Chuẩn bị hy sinh sao? Đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ muốn Sơn Vương sống sót, vì đó không phải là cái giá phải trả.
Kinich:
Nhưng tôi rất tò mò đấy. Sao Paimon lại nghĩ như thế vậy?
Paimon:
À thì... Vì hình như mọi người nói là hôm qua do sức mạnh của Hồi Hỏa đã cứu được Sơn Vương...
Paimon:
Theo lý thuyết của Ponche thì đó là một loại nghi thức trao đổi trả giá đúng không? Cho nên tôi đã nghĩ là anh định trả giá bằng tính mạng của mình...
Kinich:
Ra là hai vị cũng nghe nói rồi à.
Kinich:
Rất tiếc, tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho hai vị. Chuyện hôm qua, tôi cũng là lần đầu tiên trải nghiệm.
Paimon:
Đến cả anh mà cũng không biết, vậy thì chắc là chẳng ai có thể giải thích rõ ràng được rồi nhỉ.
Kinich:
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu thật sự tồn tại sức mạnh của Hồi Hỏa, thì tôi lại tin là do chính Sơn Vương triệu hồi hơn.
Paimon:
Sơn... Sơn Vương ư? Nó có thể trả cái giá như thế nào chứ?
Kinich:
Cái giá phải trả thực sự không phải là chuộc tội hay bồi thường, mà là thứ sẵn sàng bỏ ra để có được điều gì đó.
Kinich:
Bồi thường bằng mạng sống thì rất đơn giản, nhưng gánh vác đau khổ mà tiến về phía trước mới khó. Vì Burkina và cả bộ tộc Dòng Dõi Vườn Treo, cuối cùng Sơn Vương đã chọn cái thứ hai. Đây chính là cái giá mà nó phải trả.
Paimon:
Được rồi... Vậy bây giờ Sơn Vương thế nào rồi?
Kinich:
Tình trạng sức khỏe của nó thì không cần lo. Khi chúng ta vào lãnh địa của nó, nó sẽ dùng tư thế chiến đấu để đối mặt với chúng ta thôi.
Kinich:
Nhưng đòn tấn công của nó đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, không còn điên cuồng như trước kia nữa. Giống như hôm qua đã nói, nó đã xem bản thân là đối tượng thí luyện rồi.
Paimon:
Nói vậy nghe có vẻ như là đang có vấn đề khác rồi thì phải?
Kinich:
Ừm. Tôi đã thử giao tiếp với nó, nhưng nó đã không còn phản ứng lại nữa.
Ajaw:
Hừm, Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng ta đây dám khẳng định, tên vua châu chấu đó đã là một khúc gỗ mục mất đi linh hồn rồi.
Ajaw:
Cơ thể và bản năng chiến đấu của nó được uy lực của Vực Sâu bảo tồn, nhưng linh hồn của nó đã bị năm trăm năm nghiền nát thành tro bụi!
Paimon:
Nhưng không phải hôm qua nó đã tỉnh táo lại rồi sao...
Ajaw:
Đó chẳng qua chỉ là chấp niệm ngu xuẩn hiện lên trong chốc lát thôi. Ngôn ngữ của loài người gọi là hồi quang phản chiếu đấy.
Paimon:
Cái gì chứ! Đừng có mà nói lung tung. Theo tôi thấy, Sơn Vương đã hoàn toàn buông bỏ bi kịch đã xảy ra trong quá khứ, quyết định tiến về phía trước rồi!
Paimon:
Bây giờ nó đang bận suy nghĩ về tương lai, nên không có thời gian để ý đến chúng ta đâu.
Kinich:
Haha, ít nhất thì những người trong tộc cũng có thể bước tiếp rồi. 旅行者, cảm ơn cậu. Lần này tôi nợ cậu đấy.
Nhà Lữ Hành:
Anh đã chuẩn bị quà cho tôi rồi mà.
Paimon:
Đúng vậy, anh đã bắt Enjou để tặng chúng tôi rồi mà, nhớ chứ?
Kinich:
Nhưng anh ta chẳng được tích sự gì. Giao dịch này hai vị xem như lỗ rồi.
Paimon:
Ôi dào, đó là do anh ta vô dụng thôi, không liên quan tới anh đâu. Chúng ta đã là bạn bè rồi mà, bạn bè thì không cần khách sáo như thế đâu.
Kinich:
Bạn bè? Đây là một bảo vật còn quý giá hơn đấy, tôi càng không thể yên tâm nhận lấy nó.
Kinich:
旅行者, hứa với tôi, nếu trong tương lai có cần gì thì hãy tới tìm tôi nhé.
Kinich:
Tôi nguyện sẽ dốc hết sức mình.
Trước một bức bích họa quen thuộc...
Sanka:
Hắt xì... Khụ... Vậy cuối cùng là chỉ có Huni đau lòng thôi sao?
Huni:
Ừm, mọi người đều vui, chỉ có cháu buồn thôi. Từ Nanna đến cha, tại sao người bị thương đều là người nhà của cháu chứ?
Toba:
Huni... Vết thương của cha bạn sẽ khỏi thôi... Bạn đừng đau lòng như vậy.
Huni:
Toba, vì bạn là bạn của mình, nên mình không muốn nói thẳng với bạn. Nhưng tất cả đều là lỗi của Sơn Vương đó.
Toba:
Hả?!
Sanka:
Khoan đã, các bạn nhỏ. Nếu các cháu không cãi nhau thì chú sẽ thưởng cho các cháu một câu chuyện đấy.
Sanka:
Đừng có nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ như vậy chứ. Lúc trước chú suýt chút nữa thì bị Hồi Hỏa đốt cháy lông mày rồi, cho nên mới vội vàng đến đây để trả nợ đây.
Sanka:
Thôi bỏ đi, chú bắt đầu luôn vậy. Các cháu có biết chú thích nhất điểm gì của người dân Dòng Dõi Vườn Treo không?
Huni:
...Là gì thế ạ?
Sanka:
Chính là thể thao mạo hiểm đó.
Toba:
Hả?
Sanka:
Ngày đầu tiên chú đến đây, đã bị một người từ trên trời rơi xuống va phải. Chỗ các cháu gọi đó là nhảy bungee phải không?
Sanka:
Tuy là rất nguy hiểm, nhưng sự dũng cảm đó đã thu hút chú. Cho nên chú đã làm bạn với cô ấy, còn giúp cô ấy chữa trị vết thương nữa.
Huni:
Chú Sanka rất quan tâm đến bạn bè nhỉ.
Sanka:
Tất nhiên rồi, nhưng chuyện tốt thì nhanh hết lắm. Không lâu sau, chú bị một kẻ địch mạnh mẽ bắt được, nên đành phải tạm thời rời xa cô ấy.
Sanka:
Ở chỗ kẻ địch, chú bị xem thường, bị mắng chửi, suýt nữa còn bị đem đi làm quà tặng, chịu đủ sự sỉ nhục. Thật là một trải nghiệm không muốn nhớ lại mà!
Sanka:
Tại sao người bị tổn thương luôn là chú chứ? Thật đau khổ. Chú cũng luôn đắm chìm trong câu hỏi như vậy đấy.
Sanka:
Nhưng cuối cùng thì chú cũng vượt qua rồi. Vứt hết những chuyện trong quá khứ ra khỏi đầu, thành công đoàn tụ với bạn bè.
Toba:
Ơ... Chỉ có vậy thôi sao?
Huni:
Muốn dạy chúng cháu hãy hướng về tương lai phải không? Chú Sanka, chú không thích hợp làm giáo viên đâu, ngụ ý này hơi cổ hủ rồi đó.
Sanka:
Huni, cháu rất thông minh. Nhưng vẫn chưa đủ thông minh đâu.
Sanka:
Chú muốn nói là, chú đã đoàn tụ với bạn bè, vết thương của cô ấy đã khỏi, và đang nhớ về người thân của mình. Cho nên chú cũng muốn cháu gặp cô ấy.
Sanka:
Cháu có muốn quay lại xem thử không?
Huni:
Lại là trò không được quay đầu lại à? Lần này cháu sẽ không bị mắc lừa đâu.
Huni:
Ối?!
Huni nhận ra cảm giác ấm áp truyền tới từ sau lưng, quay đầu ngước nhìn, không ngờ lại là người bạn Nanna của mình. Huni đứng khựng lại, còn Nanna đã kịp áp má vào cô ấy.