arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Hồi Hỏa Của Yupanqui - Màn 1

Vị Khách Bí Ẩn Của Huitztlan

Danh sách nhiệm vụ

Vị Khách Bí Ẩn Của Huitztlan
Gặp được hai bạn nhỏ ở dưới vách núi bên ngoài Dòng Dõi Vườn Treo, hình như họ cần giúp đỡ...
Đến dưới vách núi bên ngoài bộ tộc Dòng Dõi Vườn Treo
Huni:
Chào anh chị! Em là Huni, anh chị tới giúp em tìm kiếm Saurian con sao?
Toba:
Em là Toba. Nếu em không nhầm thì anh chị chính là người giúp đỡ rồi!
Paimon:
Hửm? Bạn nhỏ, rất vui được gặp các em, nhưng mà anh chị chỉ đi ngang qua thôi...
Huni:
Nhưng chú Sanka nói là sẽ nhờ bạn bè tới giúp mà... Không phải là anh chị sao?
Nhà Lữ Hành:
Anh chị đúng là có vài người bạn, nhưng mà không có ai tên là Sanka cả.
Paimon:
...Tuy không rõ tình hình cụ thể là thế nào, nhưng có lẽ các em nhận nhầm người rồi.
Huni:
Nhận nhầm người à?
Toba:
Chết rồi, Huni, nhất định là chúng ta bị lừa rồi. Cái chú đeo kính đó quả nhiên là lừa đảo...
Huni:
Vậy thì Saurian con phải làm thế nào bây giờ... Không còn nhiều thời gian nữa rồi...
Paimon:
Bạn nhỏ, đừng sốt ruột, Saurian con mà em nói tới bị làm sao thế?
Huni:
Dạo này trong tộc không được yên bình lắm, Saurian của cha em gặp chuyện rồi. Nó tên là Nanna, và có ba bé Saurian con.
Huni:
Sau khi Nanna gặp chuyện, các bé ấy đều rất sợ hãi, trốn mất tiêu. Em lo lắm, nên muốn đi tìm chúng.
Paimon:
Saurian của cha em... Vậy cha em không lo lắng sao?
Huni:
Cha là trưởng lão trong tộc, đang bận chuẩn bị cho Đêm Hồi Hỏa. Chuyện đó quan trọng lắm, ít nhất là quan trọng hơn chuyện này. Em cũng giấu cha chạy ra đây đó...
Huni:
Em tưởng là sẽ không lâu lắm, nhưng mà cái chú ban nãy cứ bám lấy bọn em đòi nghe rất nhiều chuyện, nên là lãng phí rất nhiều thời gian...
Toba:
Thật đáng ghét, chú đeo kính đó thật là vô tâm!
Paimon:
Được rồi, hay là để anh chị tìm giúp cho! Nghe có vẻ cũng không rắc rối lắm, anh chị đây cũng rất tốt bụng nữa. Phải không, Nhà Lữ Hành?
Nhà Lữ Hành:
Tất nhiên rồi. Vậy là các bé Saurian đó ở xung quanh đây à?
Huni:
Chắc là thế ạ. Em đã phát hiện vài dấu vết rồi, chắc chúng đang trốn ở vách núi gần đây thôi...
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho anh và Paimon nhé, sẽ không lâu đâu.
Huni:
Thật chứ ạ? Vậy... Vậy em cảm ơn anh Nhà Lữ Hành và chị Paimon!
Toba:
À! Anh chị phải cẩn thận nhé, vách núi rất dốc, người lớn trong tộc cũng khó khăn lắm mới leo được lên đó.
Paimon:
Đám Saurian con đang ở trên vách núi, vậy chúng ta tìm cách lên đó nhé!
Tìm Saurian con bị lạc
Ponini:
Cao quá! Đáng sợ quá!
Ponini:
Wah! Wah!
Tìm Saurian con bị lạc
Poggi:
Sơn Vương...
Poggi:
Coo... Coo...
Tìm Saurian con bị lạc
Pocchi:
Awoo...
Paimon:
Các bé Saurian ở đây này! Ấy? Bên cạnh còn có... Ajaw?
Ajaw:
Đây chẳng phải là hai người bạn tốt của người hầu đi chung với ta sao? Ở dưới kia nhìn thấy bóng dáng anh dũng của ta nên mới leo lên đây tôn thờ ta hả? Xem ra mấy ngày trước gặp nhau là đã khắc sâu sự vĩ đại của ta vào trong tâm trí rồi chứ gì.
Ajaw:
Đúng là hết cách mà. Nào, hãy hôn lên chân ta. Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng đây cho phép các ngươi thờ phụng.
Paimon:
Ngươi... Ngươi không phải là tùy tùng của Kinich đó sao? Đang lẩm bẩm gì thế? Còn đáng ghét hơn cả lần trước nữa.
Ajaw:
Ăn nói hàm hồ! Cái gì mà tùy tùng chứ? Ta là loài rồng tối cao! Là lãnh chúa vĩ đại của Vương Quốc Lửa!
Ajaw:
Lần trước nếu không phải Kinich van xin lạy lục thì ta còn lâu mới nhân từ mà nói chuyện với các người!
Paimon:
Gì vậy trời! Rõ ràng là bị Kinich nhốt lại mà, ngươi cũng giỏi ra vẻ quá nhỉ...
Ajaw:
Hừ, thế này còn tạm được.
Ajaw:
Nếu muốn biết thì dạo này ta đã đồng ý với lời khẩn cầu của tên tùy tùng kia, để điều tra vấn đề về Vực Sâu ở gần Huitztlan.
Paimon:
Vấn đề về Vực Sâu?!
Ajaw:
Thấy đám bò sát nhỏ này không? Mẹ của nó là một con bò sát trung bình, đã bị sức mạnh Vực Sâu ăn mòn. Sau đó nó tấn công bộ tộc của tùy tùng ta, thậm chí còn tấn công chính con cái của mình nữa.
Paimon:
Hả... Vậy giờ nó thế nào rồi?
Ajaw:
Đám bò sát thấp kém thì sao có thể đối đầu với Vực Sâu chứ? Tất nhiên là đã đi đến Vương Quốc Dạ Thần rồi.
Ajaw:
Sinh linh yếu ớt đó... Nghe nói đã nhảy từ vách núi cao xuống tự kết liễu rồi.
Paimon:
Nhảy từ vách núi cao xuống à...?!
Ajaw:
Nào, con kiến bay nhỏ màu trắng kia, đừng trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch với hàng trăm câu hỏi như thế nữa. Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng ta đây không phải là dòng suối để cho cầu nguyện đâu.
Paimon:
Ai là kiến bay nhỏ màu trắng chứ?! Ta phải nghĩ cho ngươi một cái biệt danh gì đó thật khó nghe mới được!
Ajaw:
Hừ, ta phát hiện gần đây có chút dấu vết của Vực Sâu, chắc chắn là có thuật sĩ tà ác giỏi ẩn nấp xuất hiện. Nếu gặp phải người khả nghi từ nơi khác tới thì các ngươi phải hỏi cho thật kỹ đấy.
Paimon:
Người khả nghi từ nơi khác tới... Này, đang nói móc ta đấy à?
Ajaw:
Haha! Lấy lòng tôi tớ đo bụng chủ nhân! Nếu ngươi không phải là bạn của người hầu ta thì ta đã đánh ngươi từ lâu rồi!
Ajaw:
Nếu đã không phải tới bái lạy ta thì hãy mau lui xuống đi! Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng đây còn phải đi lo việc quan trọng nữa.
Paimon:
Cái tên này nói chuyện đúng là khiến người ta bực mình mà! Nhưng mà không ngờ xung quanh đây cũng có sự uy hiếp của Vực Sâu đó...
Paimon:
...Thôi bỏ đi, chúng ta giải quyết xong chuyện của Huni trước đi đã.
Quay về tìm Huni và Toba
Toba:
Woa! Anh chị giỏi ghê! Mới đó mà đã quay lại rồi!
Huni:
Các bé Saurian không sao thì tốt quá. Vậy chúng em có thể yên tâm về nhà rồi. Cảm ơn anh chị nhiều nhé!
Paimon:
Đừng khách sáo, cũng chẳng mất bao nhiêu công sức mà.
Huni:
Anh chị đã leo lên núi cao như thế, chắc chắn là rất vất vả. Nhìn cách ăn mặc của anh chị chắc không phải người bản địa nhỉ? Hay tới nhà em nghỉ chân nhé!
Toba:
Đúng đó, nhân cơ hội này để chúng em thể hiện sự nhiệt tình hiếu khách của Dòng Dõi Vườn Treo! Anh chị tốt bụng như thế, không như cái chú đeo kính lúc trước.
Paimon:
Như các em nói thì người đó cũng từ nơi khác tới sao?
Huni:
Trang phục của chú ấy không phải kiểu Natlan... Giờ nghĩ lại thì thấy đúng là khả nghi quá!
Paimon:
Người từ nơi khác đến mà khả nghi sao? Chắc không phải là người mà Ajaw nói đến đâu nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Các em có thể nói kỹ hơn về người đó không?
Huni:
Anh chị có hứng thú với chú đó sao? Để em nghĩ xem, chuyện là thế này...
Huni:
Chú ơi, cháu đã kể mấy câu chuyện luôn rồi đó... Khi nào chú mới có thể giúp cháu đi tìm các bé Saurian ạ?
???:
Kể thêm một câu chuyện nữa đi. Hay kể tiếp chuyện về ngọn lửa đó nhé?
???:
Chú nghe nói là có một ngọn lửa trong suốt khổng lồ, đã cháy từ năm trăm năm, một ngàn năm hoặc là còn từ xa xưa hơn nữa đấy.
Toba:
Đó là Hồi Hỏa! Tên Cổ "Malipo"Hồi Hỏa là được sinh ra từ truyền thuyết này đó!
???:
Chà, là nguồn gốc của Tên Cổ sao? Lợi hại thật nhỉ!
Huni:
Vâng, mọi Tên Cổ đều có truyền thuyết khởi nguồn mà. Trong truyền thuyết, Hồi Hỏa xuất hiện từ thời Đại Liên Minh Natlan, được bạo chúa Och-Kan dùng để thống trị và đàn áp những người phản đối ông ấy.
Huni:
Điểm khác biệt nhất của Hồi Hỏa và lửa bình thường là những người bị nó thiêu đốt tuy sẽ cảm thấy đau đớn ở sau lưng, nhưng sẽ không chết ngay. Và lúc này thì tuyệt đối không được quay đầu lại!
???:
Không được quay đầu lại?
Toba:
Vì quay đầu lại là tiêu đời luôn, sẽ bị thiêu rụi thành tro ngay!
???:
Woa, đốt quần áo thì cũng thôi đi, đốt cả người thì tàn nhẫn quá.
Huni:
Đúng chứ? Sao lại có thể đốt sau lưng người ta mà không cho quay lại chứ? Och-Kan đúng là một bạo chúa mà.
???:
Theo truyền thuyết thì phải có người đứng ra chống lại chứ nhỉ?
Toba:
Chú đeo kính cũng biết nhiều ghê. Đúng là như thế, người đó chính là tổ tiên của Dòng Dõi Vườn Treo chúng cháu, ngài Yupanqui.
Huni:
Hmm, ngài Yupanqui cùng bạo chúa Och-Kan, và cả Hỏa Thần đầu tiên là ngài Xbalanque đều là bạn bè. Ông ấy là chỉ huy quân giới của Đại Liên Minh khi đó.
Huni:
Ông ấy không đồng tình trước sự thống trị tàn khốc của Och-Kan, nên đã trộm Hồi Hỏa đi và ném nó về phía quân của bạo chúa. Không ai có thể chống đỡ được, các binh sĩ đều bị thiêu thành tro.
Huni:
Cứ như thế, tổ tiên đã giải phóng mọi người. Nhưng khi trốn khỏi thành thì ông ấy dường như nghe thấy tiếng gọi của Och-Kan từ phía sau truyền đến, thế là ma xui quỷ khiến thế nào liền quay đầu lại...
Toba:
Nhưng ông chỉ nhìn thấy tòa thành cháy đen, binh lính bị thiêu rụi và ngọn lửa bốc lên tận trời...
Huni:
Ngay sau đó, ngọn lửa lóe lên trong mắt ông, và cuối cùng nuốt chửng lấy tổ tiên.
Toba:
Chỉ ngoảnh lại nhìn một cái thôi đó! Là bị thiêu thành tro luôn.
???:
Đây là cái giá phải trả cho việc trộm lửa... hay là quay đầu lại đây?
Toba:
Chẳng ai biết cả, nhưng ngọn lửa trên người ngài Yupanqui còn dữ dội hơn những nơi khác. Nó cháy rực suốt cả một trăm ngày, cuối cùng đến cả Địa Mạch cũng bị thiêu thành một cái hố lớn luôn!
Toba:
Sau đó ánh lửa lóe lên rồi rơi vào Vương Quốc Dạ Thần đen tối, cuối cùng cháy mãi tới ngày nay.
Huni:
Những người lớn đều nói rằng nó chiếu sáng con đường của kiếp sau. Nhưng người chết cũng phải chịu đựng sự thiêu đốt của nó, như thế thì mới có thể sạch sẽ để đón chào kiếp sống mới.
Huni:
Giống như là hồi tưởng và thẩm vấn về cả cuộc đời... Cho nên mọi người gọi nó là Hồi Hỏa của Yupanqui.
???:
Ồ... Câu chuyện đầy ý thơ đó! Cho nên là ở Vương Quốc Dạ Thần thật sự có thể nhìn thấy ngọn lửa này sao?
Huni:
Cháu không biết... Đây chỉ là một truyền thuyết thôi nhỉ?
???:
Cho nên về sau, chỗ các cháu có người kế thừa cái Tên Cổ này không?
Toba:
Tất nhiên rồi! Ví dụ như vị anh hùng Burkina của tế lễ Đêm Hồi Hỏa. Nhưng mà đó là người của năm trăm năm trước rồi.
Huni:
Ừm, bây giờ cái Tên Cổ này thuộc về anh Kinich rồi... "Malipo"Hồi Hỏa Kinich.
???:
Kinich...
Toba:
Được rồi, chú đeo kính, chúng cháu đã kể rất nhiều câu chuyện rồi, chú nên đi tìm các bé Saurian rồi đó!
???:
À... Nhưng truyền thuyết về Hồi Hỏa không phải đã dạy chúng ta rằng đừng quay đầu lại sao? Cho nên là đừng nhắc lại những gì đã nói trước đó nữa.
???:
Hãy kể thêm về Kinich nhé, từ giờ trở đi mới tính.
???:
Ấy? Toba, sao trông cháu như muốn mắng chú vậy? Thế là không được đâu nhé, đó là đặc quyền của người lớn thôi.
Huni:
Chú... Chú mà lừa chúng cháu... Thì khi chết đi sẽ bị Hồi Hỏa thiêu đốt thảm lắm đấy!
???:
Lửa ở đây thì làm sao mà thiêu đốt được người từ nơi khác đến chứ? Chú không phải là đồng hương của các cháu mà.
Huni:
Hả...?
???:
Đợi đã... Đó là...?
???:
Được rồi các cháu, chú sẽ không nghe kể chuyện không công đâu. Chú sẽ cử hai người bạn tới đây, ừm... Họ sẽ tới giúp các cháu ngay...
???:
Các cháu cứ nhờ vả họ nhiệt tình nhé. Không cần nể mặt chú đâu.
Toba:
Thật chứ ạ? Vậy chú đeo kính, chú tên là gì ạ?
Sanka:
Chúng ta gặp nhau dưới vách núi này, vậy nên gọi chú là "Sanka" nhé.
Huni:
Có phải không đấy...?
Sanka:
Không tin thì quay lại nhìn xem, họ đã tới rồi đó.
Huni:
Hả? Làm gì có đâu...?
Huni:
Chú... Ơ, chú Sanka đâu rồi?!
Paimon:
Nghe có vẻ như tên này có chút khả nghi đấy... Hình như là đang nghe ngóng câu chuyện về Tên Cổ!
Toba:
Đúng đó! Cái chú đeo kính đáng ghét đó đã phản bội chúng em! Chú ấy sẽ phải trả giá!
Huni:
Nhưng cũng chỉ là nghe vài câu chuyện rồi đi mất thôi mà, chắc cũng chẳng có gì to tát đâu nhỉ?
Paimon:
Hmm... Nhà Lữ Hành, chúng ta có nên nói cho Kinich biết không? Tuy Ajaw đang điều tra rồi, nhưng tôi cứ cảm thấy không đáng tin cho lắm.
Huni:
Hửm? Anh chị cũng biết anh Kinich sao?
Paimon:
Thật ra thì cũng không tính là thân thiết lắm, chỉ mới gặp nhau và dùng bữa chung thôi.
Toba:
Ngưỡng mộ quá! Em còn chưa được nói chuyện với anh Kinich bao giờ cả. Anh ấy là thợ săn Saurian trong tộc, còn có Tên Cổ rất lợi hại nữa, ngầu lắm.
Huni:
Em cũng thế! Nhưng cha em không thích anh ấy lắm, còn bảo em ít tiếp xúc với anh ấy nữa... Chắc chắn là do người bạn đồng hành vừa kiêu căng vừa độc ác bên cạnh anh ấy rồi!
Paimon:
A! Là cái tên xấu xa tự xưng là K'uhul Ajaw đó sao! Anh chị cũng gặp rồi, đúng là cứ như sợ người ta không ghét được mình ấy...
Huni:
Đúng đó! Thật là không hiểu sao anh Kinich lại chọn tên đó làm bạn nữa. Sao không chọn em này?
Toba:
Úi! Toi rồi, Huni, chúng ta ra ngoài lâu quá rồi... Còn không về ngay là sẽ bị mắng đó!
Huni:
À đúng nhỉ. Vậy... anh chị cứ đi theo con đường này là sẽ đến tộc của bọn em rồi. Nếu có ý định qua đó thì nhớ tới thăm nhà em nhé.
Huni:
Nếu có cần gì thì em sẽ nhờ cha giúp cho. Nhất định phải tới đấy nhé!
Toba:
Tạm biệt anh chị nhé! Chúng em đi trước đây!