arrow_back 원신 퀘스트
Chương Tấn Tiệp Kiếm - Màn 1
Màn Đêm Tĩnh Lặng
Trên đường phố ở Đại Sảnh Fontaine, hình như có hai người bạn thân cần giúp đỡ...
Đến Đại Sảnh Fontaine - Quận Lyonnais
Paimon:
Ơ? Đó không phải là Clorinde và Navia sao?
Paimon:
Trông họ hình như đang gặp phải khó khăn gì nhỉ? Chúng ta qua đó hỏi thăm thử đi.
Nói chuyện với Clorinde và Navia
Clorinde:
...Vẫn không được sao?
Navia:
Không được, tôi đã chạy khắp Đại Sảnh Fontaine rồi đấy.
Navia:
Lynette nghe thấy phải chạy ở ngoài liên tục mấy ngày thì tai liền cụp xuống... Freminet thì thấy có quá nhiều người lạ nên rúc luôn đầu vào chiếc mũ rồi.
Clorinde:
Chiori và Charlotte thì sao? Tôi nghĩ là họ sẽ đảm nhiệm được.
Navia:
Tôi có hỏi rồi, nhưng dạo này họ rất bận, không có thời gian. Tôi cũng vừa cho các thành viên của Spina di Rosula nghỉ ngơi vài ngày, nên cũng không muốn làm phiền họ...
Clorinde:
Hmm... Khó nhỉ.
Paimon:
Navia! Clorinde! Có chuyện gì vậy?
Navia:
Ôi trời! Là cộng sự tốt của tôi và Paimon! Xin chào nhé!
Clorinde:
...Navia!
Navia:
Hửm...? Ý của cô là...
Clorinde:
Ừm, cơ hội đến rồi...
Paimon:
Hai người gặp phải khó khăn gì sao...?
Navia:
Đúng thế đó cộng sự! Có một việc cực kỳ khó, lúc này chỉ có hai vị mới giúp chúng tôi giải quyết được thôi!
Paimon:
Khoa trương vậy sao?
Clorinde:
Không hề khoa trương đâu. Chúng tôi đã cùng đường rồi đây.
Navia:
여행자, Paimon... Cả hai có muốn...
Navia:
...Chơi trò "Thợ Săn Marechaussee: Thời Khắc Phán Quyết" không!?
Paimon:
Là trò gì vậy?
Clorinde:
Là một trò chơi nhập vai do câu lạc bộ "Đoàn Kịch Trên Bàn" của Fontaine phát hành.
Navia:
Mọi người từng nghe về "Đoàn Kịch Trên Bàn" chưa? Nghĩa là những người bạn thân thiết ngồi xung quanh bàn, nhập vai vào nhân vật trong vở kịch và tham gia trò chơi trong cốt truyện. Hồi nhỏ tôi rất thích chơi đó.
Paimon:
Nghe có vẻ rất thú vị nhỉ!
Navia:
Tôi và Clorinde đều là thành viên kỳ cựu trong câu lạc bộ đó. Dạo này có người đến gặp tôi, nói rằng họ đã ra mắt một kịch bản mới, muốn mời người chơi thử miễn phí.
Navia:
Đây là kịch bản hoàn toàn mới đó! Chúng ta là nhóm người trải nghiệm đầu tiên!
Clorinde:
Thường thì kịch bản trong giai đoạn chơi thử sẽ có rất nhiều lỗi, nhưng lần này tôi thấy khá ổn. Tác giả rõ ràng đã bỏ rất nhiều công sức vào câu chuyện, và độ hoàn thiện của thế giới trong đó cũng khá cao.
Navia:
Ấy dừng lại dừng lại! Tôi đã đưa kịch bản cho cô mà không xem một chữ rồi, nên cô đừng tiết lộ gì cho tôi cả nhé!
Clorinde:
...Tóm lại, kịch bản này cần một nhóm bốn người. Chúng tôi đang thiếu thành viên cuối cùng đây.
Nhà Lữ Hành:
...Vậy thì đúng là rắc rối lớn rồi!
Navia:
Cậu cũng nghĩ vậy phải không? Cộng sự tốt của tôi.
Paimon:
Nhưng tôi và 여행자 là hai người lận đó, như vậy không sao chứ?
Clorinde:
Không sao. Tôi sẽ điều chỉnh tình tiết theo số người tham gia thực tế để đảm bảo trải nghiệm chơi của mọi người.
Paimon:
Hì hì, vậy 여행자 có muốn chơi không? Cứ quyết định nhé, tôi sẽ nghe theo.
Clorinde:
Tốt. Vậy thì vấn đề đã được giải quyết rồi.
Navia:
Tuyệt quá! Vậy tôi đến câu lạc bộ gọi người quản lý kịch bản tới nhé!
Paimon:
Người quản lý kịch bản ư? Chẳng phải kịch bản đang ở trong tay Clorinde sao?
Clorinde:
Câu lạc bộ đã đưa ra cách chơi hoàn toàn mới để phù hợp với kịch bản này rồi.
Clorinde:
Ban đầu thì kịch bản trong tay quản trò không hề hoàn chỉnh, cần hoàn thành kịch bản giai đoạn hiện tại mới có thể nhận được kịch bản tiếp theo từ người quản lý kịch bản.
Clorinde:
Hơn nữa, câu lạc bộ còn xây dựng bối cảnh trong vở kịch ở ngoài đời thực để người chơi được hòa mình vào đó. Địa điểm chơi ngày đầu tiên phải đợi người quản lý kịch bản nói cho chúng ta nghe thì mới biết được.
Paimon:
Woa, nghe có vẻ như người viết kịch bản này rất có tâm đấy!
Navia:
Hihi, hơn nữa còn rất hồi hộp đúng không? Ngay cả quản trò cũng không biết được kết thúc của câu chuyện đâu!
Clorinde:
Tôi rất mong được trải nghiệm nó cùng với mọi người đấy.
Navia:
Mọi người cứ đi tập hợp với những người khác trước đi, họ vẫn đang ở Tiệm Thời Trang Chioriya đấy. Lát nữa tôi sẽ dẫn người quản lý kịch bản đến.
Clorinde:
Được. Không vội đâu, chú ý nhìn đường đấy.
Navia:
Sao cô cứ nói như thể tôi là trẻ con thế!
Navia:
Hmm... Để nghĩ xem nào, lần này nên đóng vai nhân vật thế nào đây?
Clorinde:
Tôi hy vọng lần này cô sẽ học được những kỹ năng hữu ích. Ngoài ra, đừng có cố "thuyết phục" tất cả động vật mà cô nhìn thấy nhé...
Đến Tiệm Thời Trang Chioriya gặp những người khác
Clorinde:
Để mọi người đợi lâu rồi.
Furina:
A, về rồi à. Hả? Là 여행자 và Paimon?
Lyney:
Bất ngờ thật. Thì ra là tìm hai vị đến đây chơi cùng sao?
Paimon:
Lyney! Furina! Không ngờ hai người chơi còn lại là hai người đấy! Mọi người cũng là hội viên của Đoàn Kịch Trên Bàn sao?
Nhà Lữ Hành:
Xin chào.
Lyney:
Tôi chỉ được tính là thành viên tạm thời thôi, chứ không tham gia sự kiện là mấy. Tôi thường chơi trò chơi tương tự với Lynette và Freminet tại Khách Sạn Bouffes d'ete, nhưng tôi thường đảm nhiệm vị trí quản trò hơn.
Lyney:
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi làm người chơi để trải nghiệm kịch bản, hy vọng chúng ta có thể chơi thật vui.
Furina:
Tôi không phải thành viên của câu lạc bộ. Chẳng qua sáng sớm đã bị Clorinde gõ cửa đánh thức, nói rằng có một kịch bản khá hay để trải nghiệm, nên tôi mới quyết định tham gia thôi.
Clorinde:
Nếu cô thấy hứng thú thì tôi có thể làm người giới thiệu cho cô, có thể giảm 40% phí vào hội đấy.
Furina:
Để tôi xem chất lượng kịch bản lần này đã rồi suy nghĩ thêm. Nếu có trải nghiệm tốt thì tôi sẽ tham gia.
Paimon:
Clorinde thường xuyên chơi "Đoàn Kịch Trên Bàn" à?
Lyney:
Cô ấy là quản trò có thâm niên hàng đầu trong câu lạc bộ đó.
Furina:
Ừm. Trước kia khi cô ấy còn là cấp dưới của tôi thì tôi đã biết chuyện này rồi.
Clorinde:
...Chỉ là sở thích cá nhân thôi, không có gì to tát cả.
Paimon:
Chà, thường ngày cô luôn là một Đấu Sĩ Đại Diện uy nghiêm, tôi không thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô làm quản trò dẫn dắt người ta chơi Đoàn Kịch Trên Bàn sẽ trông như thế nào đấy...
Clorinde:
Tôi sẽ không làm khó người chơi như vậy đâu.
Clorinde:
Công việc là công việc, đời sống là đời sống. Tôi trong tòa án thì sẽ đại diện cho luật pháp và quy định của Fontaine. Tôi trao cho người muốn bảo vệ danh dự một trận quyết đấu công bằng, không chứa bất kỳ tình cảm cá nhân nào.
Clorinde:
Nhưng trong đời sống thì tôi cũng là một người bình thường giống mọi người, cũng sẽ có cảm xúc như tức giận hay buồn bã.
Furina:
Không phải chứ, cô ở bên cạnh tôi lâu như vậy mà tôi có thấy cô rơi nước mắt bao giờ đâu... Lúc cô tức giận thì cũng có không ít lần... Hoặc có thể nói là trông cô chỉ giống như đang tức giận thôi nhỉ?
Clorinde:
Lúc đó tôi cũng là trong trạng thái làm việc mà.
Furina:
Vậy à? Nhưng tôi thấy trong đời sống thường ngày thì cảm xúc của cô cũng không có nhiều thay đổi đâu nhỉ.
Clorinde:
Cô muốn thấy tôi khóc à? Điều này có lẽ hơi khó đấy... Tức giận chắc sẽ dễ hơn chút.
Furina:
À không không, tôi không có ý đó...
Navia:
Tôi về rồi đây! Giới thiệu với mọi người, đây là người phụ trách kịch bản lần này, quý ngài Florian!
Florian:
Chào mọi người.
Paimon:
Xin chào. Ơ? Chẳng lẽ anh Florian đây cũng là Đấu Sĩ Đại Diện sao?
Florian:
À, không phải đâu. Đây là trang phục biểu diễn do câu lạc bộ cung cấp thôi. Tôi thường đóng những nhân vật khác nhau trong kịch bản.
Lyney:
Quả là một công việc vất vả nhỉ.
Florian:
Không sao. Để người chơi nhập vai và trải nghiệm cốt truyện tốt hơn thì đây là điều chúng tôi nên làm mà.
Florian:
Vậy để tôi giới thiệu sơ qua cho mọi người nhé...
Florian:
Kịch bản lần này được chuyển thể dựa trên lịch sử của Thợ Săn Marechaussee. Mọi người sẽ nhập vai vào Thợ Săn Marechaussee của thời đại đó để giải quyết hàng loạt sự kiện xảy ra trong vương thành.
Paimon:
Khụ... Tôi không hiểu rõ lịch sử của Thợ Săn Marechaussee lắm, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?
Florian:
À, không sao đâu. Nếu giới thiệu sơ lược thì Thợ Săn Marechaussee nghĩa là những người kế thừa kiếm thuật đặc biệt để săn lùng ma vật và bảo vệ thành phố.
Florian:
Câu chuyện về họ bắt đầu từ triều đại Remuria cách đây rất lâu, và thợ săn đầu tiên tên là Cassiodor...
Florian:
Nhưng chi tiết hơn thì để sau này mọi người tự trải nghiệm nhé.
Clorinde:
Hmm, tôi cũng sẽ giải thích thêm cho mọi người trong quá trình chơi.
Florian:
Vậy thì... E hèm! Các thợ săn dũng cảm, mọi người đã sẵn sàng bước vào chuyến hành trình bí ẩn chưa?
Paimon:
Ồ! Có không khí rồi đây, cảm giác như câu chuyện sắp bắt đầu vậy!
Florian:
Rất tốt, tôi đã trông thấy ánh mắt kiên quyết của mọi người! Hãy đến đây và bắt đầu chuyến hành trình nào!
Florian đưa một phong thư cho Clorinde, sau đó rời khỏi hiện trường.
Furina:
Đến nơi có bối cảnh đặc biệt dựa theo diễn biến cốt truyện sao? Nghe rất mới lạ đấy. Vậy lời nhắn trong phong thư viết gì vậy?
Clorinde:
Là vị trí cụ thể của bối cảnh kịch bản trong giai đoạn đầu tiên, còn có cả giấy phép sử dụng sân bãi nữa. Họ đã chuẩn bị rất chu đáo.
Clorinde:
Vui lòng kiểm tra đồ đạc cá nhân để tránh bỏ sót. Sau khi chuẩn bị xong thì mọi người hãy đi theo tôi đến địa điểm chỉ định nhé.
Paimon:
Được thôi! Biệt Đội Thợ Săn Marechaussee, xuất phát!
"Ngày xửa ngày xưa..."
Đến địa điểm chỉ định trong kịch bản
Navia:
Woa! Thiết lập ở đây đầy đủ quá, thậm chí họ còn chuẩn bị sẵn cho chúng ta "Thẻ Chỉ Số Vận Mệnh" nữa.
Furina:
..."Thẻ Chỉ Số Vận Mệnh"? Đó là gì?
Lyney:
Là thẻ bài dùng để quyết định xem thành công hay thất bại, thường thì khi sử dụng kỹ năng sẽ dùng đến.
Navia:
Những món trà bánh này cũng là để cho chúng ta ăn uống thoải mái sao?
Clorinde:
Trong thư đúng là có nói như thế.
Furina:
Thật sao? Cứ như là một buổi tụ họp bạn bè ở bên ngoài vậy.
Paimon:
Vậy là tôi sẽ có thể ăn hết mấy món ngon này rồi!
Lyney:
Haha, Paimon giống như "Thợ Săn Đồ Ăn Vặt" hơn là "Thợ Săn Marechaussee" đấy.
Paimon:
Có Thợ Săn Đồ Ăn Vặt Paimon ở đây! Không có món ngon nào có thể thoát khỏi miệng của tôi.
Furina:
Nhưng mà so với món ngon thì tôi vẫn mong chờ câu chuyện lần này hơn.
Clorinde:
Ừm, vậy chúng ta bắt đầu thôi.
Clorinde:
Đầu tiên, mời các vị cầm lấy thẻ nhân vật trống trước mặt lên, sau đó viết lên đó tên và nghề nghiệp của mình.
Clorinde:
Bản tóm tắt quy tắc đã được in ở mặt sau của thẻ nhân vật. Nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi trực tiếp tôi.
Clorinde:
Trong kịch bản lần này thì nghề nghiệp của các vị đều là Thợ Săn Marechaussee. Câu lạc bộ đã chuẩn bị cho mọi người một huy chương nhỏ để tượng trưng cho thân phận.
Paimon:
Woa! Đẹp quá!
Clorinde:
Ngoài ra, vì là Thợ Săn nên mọi người được trang bị kỹ năng kiếm thuật và chiến đấu khá cao, không cần phải đầu tư thêm điểm kỹ năng vào đó nữa.
Paimon:
Kiếm thuật? Hóa ra còn có cả phần chiến đấu sao? Khụ... Tôi nghĩ mình không thích hợp để hành động một mình đâu. Tôi vẫn cứ làm trợ thủ cho 여행자 thì tốt hơn.
Clorinde:
Vậy Paimon dùng chung một thẻ nhân vật với 여행자 nhé? Thợ Săn Marechaussee và trợ thủ tinh linh của cậu ấy.
Navia:
Hahaha, đúng là phù hợp mà.
Furina:
Còn tên thì... Có nghĩa là tên nhân vật sao?
Clorinde:
Đúng thế, cô có thể đặt tên theo sở thích của mình.
Navia:
Nếu muốn dùng tên gốc của mình thì cũng được. Đôi khi tôi cũng làm như vậy khi lười nghĩ tên mới.
Furina:
Ồ! Như kiểu trải nghiệm một cuộc đời khác của mình sao? Nghe không tệ đấy.
Lyney:
Hmm, nếu vậy thì... Tôi cũng sẽ dùng cái tên "Lyney" này vậy.
Clorinde:
Tiếp theo là thanh kỹ năng, mọi người có thể sử dụng điểm kỹ năng giới hạn của mình để học nhiều loại kỹ năng khác nhau. Điểm kỹ năng càng cao thì càng dễ thành công trong lần kiểm định tương ứng.
Navia:
Vậy tôi chọn "Thuyết Phục" và "Điều Tra" trước! Những kỹ năng này là không thể thiếu trong trò chơi này đó.
Paimon:
Nghe có vẻ là kiểu nhân vật giỏi thu thập thông tin tình báo nhỉ, không hổ danh là người chơi lão làng mà!
Furina:
Vậy có phải chúng ta cũng nên chọn những kỹ năng giống vậy sẽ tốt hơn không?
Lyney:
Chưa chắc đâu. Nếu đã là một nhóm thì chúng ta sẽ có thể nhờ vào Navia khi cần đàm phán, còn những người khác thì có thể tiết kiệm điểm kỹ năng để học những kỹ năng khác.
Lyney:
Chẳng hạn như... Tôi sẽ học "Lén Lút" và "Khéo Tay". Lỡ như gặp phải trường hợp không thương lượng được thì còn có thêm sự lựa chọn.
Furina:
Ồ, không ngờ còn có cách chơi như vậy. Giống như mỗi nhân vật trong đoàn kịch đều sẽ đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau vậy.
Furina:
Để xem nào... Vậy thì tôi chọn "Nghệ Thuật" và "Biểu Diễn". Mặc dù không biết có tác dụng gì không, nhưng tôi không hiểu rõ mấy kỹ năng khác lắm, nên cũng khó mà phát huy cho tốt.
Paimon:
Vậy chúng ta thì sao? 여행자 muốn học gì?
Paimon:
Rất phù hợp đấy, có thể cổ vũ tinh thần cho mọi người vào lúc cần thiết!
Clorinde:
Để xem nào... Hmm... Điểm kỹ năng còn lại của mọi người có thể học thêm được một kỹ năng nữa.
Navia:
Mọi người đã chọn hết kỹ năng cơ bản rồi, nên tự do lựa chọn thêm cũng không sao đâu!
Clorinde:
(...Sao cứ có cảm giác cô ấy lại sắp bày trò gì đó nhỉ.)
Navia:
Ví dụ như cái này... Hmm... "Triệu Hồi"! Không cảm thấy kỹ năng này rất bí ẩn sao?
Furina:
Vừa nãy tôi cũng nhìn thấy rồi. Mô tả của nó là... "Trong trường hợp hoặc bối cảnh đặc biệt, có thể triệu hồi nhân vật hoặc sinh vật phù hợp với tình tiết kịch bản."
Lyney:
Nhưng Thợ Săn Marechaussee sẽ có thể triệu hồi được những thứ như thế nào nhỉ?
Navia:
Ôi dào, cái này thì không cần chúng ta quan tâm đâu! Cảm thấy thích thì cứ chọn thôi, còn giải thích thế nào là việc của quản trò mà!
Clorinde:
...
Paimon:
Được thôi, nếu cô đã nói vậy thì chúng ta học "Triệu Hồi" đi! Tôi cũng thấy rất tò mò đó.
Clorinde:
...Nếu mọi người đã tạo xong nhân vật thì chúng ta có thể bắt đầu rồi.
Clorinde:
Nhưng vì có hai người chơi lần đầu tiên trải nghiệm "Đoàn Kịch Trên Bàn", nên tôi xác nhận lại một chút...
Clorinde:
Hai vị muốn chọn "Trải Nghiệm Chân Thực" hay là "Trải Nghiệm Nhẹ Nhàng"?
Furina:
Hửm? Hai cái này có gì khác nhau vậy?
Clorinde:
Kịch bản của "Đoàn Kịch Trên Bàn" thỉnh thoảng sẽ thay đổi dựa vào lựa chọn của người chơi và kết quả của chỉ số vận mệnh.
Clorinde:
Ví dụ như kiểm định "thất bại" thì sẽ không thể thuận lợi sử dụng kỹ năng đã học, "thất bại lớn" còn có thể xuất hiện thêm các tình huống tiêu cực nữa.
Clorinde:
Nếu chọn "Trải Nghiệm Chân Thực", vậy thì mỗi lần sử dụng kỹ năng đều cần kiểm định bằng "Thẻ Chỉ Số Vận Mệnh". Đồng thời phải chịu hậu quả tương ứng.
Clorinde:
Tất nhiên, cả hai cũng có thể chọn "Trải Nghiệm Nhẹ Nhàng". Như vậy sẽ mặc định là kiểm định kỹ năng thành công, nên không cần lo về vấn đề vận may nữa.
Furina:
Hmm... Cốt truyện vẫn quan trọng hơn, tôi chọn "Trải Nghiệm Nhẹ Nhàng" nhé. Nếu để liên lụy đến mọi người vì kiểm định thất bại thì ngại lắm.
Navia:
Hả? Không cần lo chuyện này đâu! Yếu tố ngẫu nhiên mới là điểm thu hút của Đoàn Kịch Trên Bàn mà! Tôi sẽ luôn chọn "Trải Nghiệm Chân Thực" đó!
Navia:
Không thể biết được điều gì sắp xảy ra, như vậy không phải sẽ kích thích hơn sao?
Furina:
Khụ... Tôi, tôi vẫn thích bản thân có thể chuẩn bị trước tâm lý cho chuyện sắp xảy ra hơn...
Clorinde:
Được. Vậy tôi sẽ thiết lập "Trải Nghiệm Nhẹ Nhàng" cho Furina, kiểm định kỹ năng của cô được mặc định là thành công. Còn Navia và Lyney thì cần dùng "Thẻ Chỉ Số Vận Mệnh" trong mỗi lần kiểm định.
Navia:
Vậy cộng sự tốt của tôi thì sao? Cậu muốn chơi thế nào?
Lyney:
Hmm, không cần phải hồi hộp khi rút thẻ, đây có lẽ cũng là lựa chọn tốt.
Navia:
Tôi nghĩ cho dù kết quả kiểm định có ra sao thì Clorinde cũng sẽ không làm khó chúng ta đâu, đúng không?
Clorinde:
Không nói trước được.
Paimon:
Chậc... Giọng điệu của Clorinde thật khiến người ta không yên tâm chút nào đó!
Navia:
Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi! Hôm nay tôi muốn trải nghiệm cốt truyện nhiều thêm một chút đấy.
Furina:
Kể ra thì... Tại sao bối cảnh của ngày đầu tiên lại là ở bờ biển nhỉ?
Clorinde:
Đó là vì...
Quản Trò:
Ngày xửa ngày xưa, nền văn minh nhân loại vẫn còn sơ khai. Khi đó ma quỷ và phù thủy độc ác thống trị khắp nơi, chúng tạo ra các loại ma vật để tàn sát con người...
Quản Trò:
Mà trong nhân loại có một nhóm người phản kháng đã tập hợp lại. Họ giương cao thanh kiếm trong tay, thề rằng sẽ tiêu diệt ma vật trong bóng tối. Họ được biết đến với cái tên "Thợ Săn Marechaussee".
Nghe quản trò Clorinde dẫn truyện
Quản Trò:
Một thời gian sau, với tư cách là thành viên của Thợ Săn Marechaussee, bạn đã nhận được một ủy thác. Theo địa chỉ được cung cấp, bạn lên thuyền đi đến thành phố xa lạ này.
Quản Trò:
Bạn hít thở không khí hơi mặn của bến cảng rồi ngước nhìn xung quanh. Quanh đó dân cư thưa thớt, bạn để ý thấy có vài người cũng đang liên tục nhìn quanh.
Quản Trò:
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, mọi người đều hiểu ra đó là đồng đội Thợ Săn Marechaussee tụ tập ở đây vì ủy thác tương tự.
Navia:
Các vị đều là Thợ Săn Marechaussee phải không? Vậy thì để tôi tự giới thiệu trước nhé! Tôi tên là Navia. Bình thường ngoài việc tiêu diệt ma vật ra thì tôi còn làm ăn buôn bán để giúp đỡ quê hương.
Navia:
Hay chúng ta trở thành bạn đồng hành của nhau nhé? Như vậy thì sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau trên đường.
Lyney:
Được thôi. Tôi rất sẵn lòng tham gia.
Lyney:
Tôi tên là Lyney, lang bạt bên ngoài từ nhỏ, biết một số thủ thuật vặt vãnh. Sau này được một Thợ Săn Marechaussee nhận làm con nuôi, từ đó mới kế thừa công việc của ông ấy và trở thành Thợ Săn Marechaussee.
Furina:
(Đây là phần để mọi người giải thích nhân vật của mình sao? Họ đều thành thạo quá.)
Furina:
Tôi tên là Furina. À ừm... Tôi lớn lên trong gia đình quý tộc từ nhỏ, rất thích nghệ thuật và biểu diễn. Mặc dù tôi là một Thợ Săn Marechaussee, nhưng thực ra tôi muốn trở thành một nghệ sĩ biểu diễn hơn...
Navia:
Như vậy cũng rất tốt mà!
Navia:
(Cố lên, Furina, làm tốt lắm!)
Paimon:
Tôi tên là Paimon, là một cộng sự tốt của Thợ Săn Marechaussee.
Nhà Lữ Hành:
Trước đây chúng tôi là bác sĩ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã học y thuật từ nhỏ, hy vọng trên chuyến hành trình tiêu diệt ma vật này sẽ có thể áp dụng những gì đã học để chữa trị vết thương cho mọi người.
Navia:
Rất hoan nghênh! Khi ma vật tấn công thì tôi sẽ lao về phía trước để bảo vệ mọi người. Còn việc chữa trị thì giao lại cho bạn nhé!
Nhà Lữ Hành:
Trước đây chúng tôi là đầu bếp.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã nghiên cứu phương pháp nấu nướng từ khi còn nhỏ, hy vọng sẽ có thể dùng những món ăn ngon để chữa lành tâm hồn cho mọi người.
Furina:
Tuyệt quá. Tôi rất trông đợi vào tài nấu nướng của các bạn trong suốt chuyến đi đấy.
Lyney:
Nếu như mọi người đều đến đây vì cùng một loại ủy thác, vậy thì chúng ta hãy xác nhận lại nội dung ủy thác trước đã nhé?
Quản Trò:
Các bạn cùng mở bức thư trong tay mình ra, bên trong viết là...
Quản Trò:
"Hỡi những Thợ Săn Marechaussee tôn quý và đáng tin cậy, vương quốc của chúng ta hiện nay đang phải đối mặt với một nguy cơ to lớn."
Quản Trò:
"Ma vật chiếm giữ bên ngoài vương thành, thần dân của vương quốc cũng bị chúng mê hoặc... Xin các vị hãy giúp giải quyết mối nguy này, để vương thành một lần nữa có được hòa bình và ổn định."
Paimon:
Ban nãy tôi đã tính nói rồi, bố cục của tòa thành ở vương quốc này trông giống với Thành Mondstadt thật.
Navia:
Chắc là tác giả có tham khảo tài liệu thực tế khi vẽ bản đồ.
Quản Trò:
Khụ... Cách bày trí vương thành khiến cho những Thợ Săn Marechaussee giàu kinh nghiệm nhớ đến những nơi đã từng đi qua. Mọi người nhớ lại khung cảnh con đường rợp bóng cây và sự bình yên nhẹ nhàng.
Quản Trò:
Nhưng tòa thành trước mắt các bạn đây chỉ còn lại cái vỏ rỗng, cổng thành mở ra đón chào các bạn và khao khát sự cứu rỗi.
Lyney:
Tôi đã đọc kỹ từng hàng chữ trên bức thư và nhìn vào chỗ ký tên. Là ai đã gửi ủy thác cho chúng ta nhỉ?
Quản Trò:
Bạn nhìn thấy một chuỗi những cái tên xa lạ, dường như là chữ ký chung của một nhóm cư dân trong tòa thành này. Họ đã cảm nhận được điều bất thường ở nơi đây, và gửi tín hiệu cầu cứu ra thế giới bên ngoài.
Furina:
Vậy chúng ta vào thành dạo quanh một vòng xem thử, rồi nghe ngóng thêm ít tin tức từ những người dân ở đó chứ?
Navia:
Được đó! Biết đâu chúng ta sẽ nghe ngóng được những manh mối về ma vật và đám kẻ xấu nữa đấy!
Quản Trò:
Các bạn ngước mắt nhìn qua, gần đó chính là quán rượu của tòa thành này. Hiện giờ có vẻ như đã mở cửa rồi.
Furina:
Hay là chúng ta qua bên đó hỏi thăm trước nhé? Trong tiểu thuyết thì quán rượu luôn là nơi tin tức lưu thông mà.
Đến quán rượu trong thành để nghe ngóng thông tin
Quản Trò:
Ở bên cạnh quán rượu trong thành, có một quý cô ăn mặc giản dị trông có vẻ buồn rầu ủ rũ.
Nói chuyện với Cô Gái Buồn Rầu
Navia:
Xin chào, quý cô xinh đẹp. Thời tiết hôm nay thật là tuyệt, phải không?
Cô Gái Buồn Rầu:
A, xin chào... Đúng là thời tiết hôm nay rất đẹp, nếu như không có đám ma vật kia gây rối thì tốt rồi...
Furina:
(Xem ra trên mỗi nhân vật trong cốt truyện thì ít nhiều đều sẽ có thông tin hữu ích... Nếu hỏi tiếp chắc sẽ có nhiều manh mối hơn.)
Navia:
Nào, đừng ủ rũ như thế mà! Cuộc sống thì phải luôn nhìn vào mặt tích cực chứ. A đúng rồi, sáng nay cô ăn gì nhỉ?
Cô Gái Buồn Rầu:
...Hả?
Furina:
(Khụ... Có phải là bị lạc đề rồi không?)
Navia:
Người ta thường nói nếu ăn món ngon thì tâm trạng sẽ tốt hơn! Hay là tôi đi làm ít Macaron cho cô ăn nhé!
Furina:
(...Cô không có nâng kỹ năng nấu ăn mà phải không?)
Cô Gái Buồn Rầu:
A... Cái này thì không cần đâu. Tôi thấy cô không giống như người biết nấu ăn. Hơn nữa, tôi cũng không thích ăn đồ ngọt cho lắm...
Navia:
Vừa không thích đồ ngọt vừa không thích cười... Cô thật là giống một người bạn của tôi đó.
Cô Gái Buồn Rầu:
Chậc...
Navia:
Này, vừa nãy cô ấy hình như "chậc" tôi một cái đúng không?
Furina:
(Đó chắc là tiếng lòng của Clorinde đấy!)
Paimon:
Cứ tiếp tục thế này thì sẽ không có tiến triển gì mất... 여행자! Mau nghĩ cách đi.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi thể hiện tài năng nấu nướng của tôi ngay nhé!
Quản Trò:
...Cậu chắc chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi chắc chắn!
Quản Trò:
Vậy xin mời rút Thẻ Chỉ Số Vận Mệnh.
Paimon:
Woa, thành công rồi!
Quản Trò:
Bạn chỉ im lặng và nhóm lửa trong cái nhìn chăm chú của mọi người. Quý cô ấy há hốc miệng nhìn bạn chế biến và cắt nguyên liệu thành từng miếng nhỏ, khéo léo cho vào nồi và khuấy đều lên.
Quản Trò:
Chốc lát sau, một mùi thơm nồng nàn từ trong nồi bay ra, ngay cả những chú mèo con đi ngang qua cũng không khỏi ngó đầu lại nhìn.
Nhà Lữ Hành:
Mời nếm thử, biết đâu ăn được món ngon rồi tâm trạng cũng dễ chịu hơn thì sao?
Navia:
Woa, thật tuyệt!
Furina:
(Thì ra... Chỉ cần kiểm định thành công thì có xảy ra chuyện gì cũng không bị xem là kỳ lạ sao?)
Cô Gái Buồn Rầu:
Cảm ơn...
Cô Gái Buồn Rầu:
Hah... Đồ ăn ngon quả là có thể khiến tôi thay đổi tâm trạng...
Paimon:
Vậy quý cô này trước đây buồn phiền chuyện gì thế? Có thể kể ra cho chúng tôi nghe không?
Cô Gái Buồn Rầu:
Haiz... Chuyện là thế này.
Paimon:
Ấy? Thất bại rồi...
Quản Trò:
Bạn chỉ im lặng và nhóm lửa trong cái nhìn chăm chú của mọi người. Quý cô ấy há hốc miệng nhìn bạn chế biến và cắt nguyên liệu thành từng miếng nhỏ, khéo léo cho vào nồi và khuấy đều lên.
Quản Trò:
Có lẽ là bạn đã lâu rồi không xuống bếp, nên khả năng nấu nướng có hơi xuống tay. Chỉ chốc lát sau, mọi người đều ngửi thấy một mùi cháy khét tràn ngập trong không khí.
Nhà Lữ Hành:
Thôi tiêu rồi... Làm hỏng mất rồi.
Navia:
Cháy khét mất rồi!
Cô Gái Buồn Rầu:
Tôi biết là mọi người... có lòng, nhưng mà thôi đi vậy.
Lyney:
Khụ... Quý cô này, chúng tôi rất sẵn lòng lắng nghe những chủ đề liên quan đến "ma vật". Nếu cô có thể mở lòng, nói không chừng chúng tôi sẽ có thể giải quyết được những phiền muộn trong lòng cô đấy.
Furina:
(Rốt cuộc thì ai mới là người học được kỹ năng "Thuyết Phục" đây...)
Cô Gái Buồn Rầu:
Nỗi muộn phiền của tôi... Haiz, sao có thể dễ dàng giải quyết được chứ, nhưng kể cho các vị nghe một chút cũng không sao...
Paimon:
Thế này là... thành công rồi sao?!
Quản Trò:
...Bạn chỉ im lặng và nhóm lửa trong cái nhìn chăm chú của mọi người. Quý cô ấy há hốc miệng nhìn bạn chế biến và cắt nguyên liệu thành từng miếng nhỏ, khéo léo cho vào nồi và khuấy đều lên.
Quản Trò:
Canh súp trong nồi sôi lên ùng ục và tỏa ra hương vị thơm ngon, mùi thơm của thịt ngập tràn bốn phía. Các bạn nhìn thấy nỗi u sầu trên khuôn mặt của quý cô đó tan biến đi, thay vào đó là một sự nôn nóng bị kìm nén.
Nhà Lữ Hành:
Mời nếm thử, biết đâu ăn được món ngon rồi tâm trạng cũng dễ chịu hơn thì sao?
Cô Gái Buồn Rầu:
Ôi... Cảm ơn nhiều lắm.
Cô Gái Buồn Rầu:
Kể từ khi chồng tôi ra ngoài tiêu diệt ma vật, tôi đã... rất lâu rồi không được ăn một bữa cơm tử tế như thế này.
Paimon:
Chồng của cô cũng là Thợ Săn Marechaussee sao?
Cô Gái Buồn Rầu:
Thợ Săn Marechaussee? Không... Chồng tôi chỉ là một vệ binh vương thành thôi.
Cô Gái Buồn Rầu:
Dạo gần đây xung quanh vương thành bỗng dưng xuất hiện rất nhiều ma vật, các vệ binh của vương thành đều bị phái đi tiêu diệt ma vật cả rồi.
Lyney:
Cô có biết chính xác là ma vật sẽ xuất hiện vào lúc nào không?
Cô Gái Buồn Rầu:
Tôi không rõ lắm, chỉ biết là chồng tôi đã bị phái ra ngoài vào ba hôm trước thôi...
Furina:
Anh ấy đi tiêu diệt ma vật ở đâu vậy?
Cô Gái Buồn Rầu:
Sự việc xảy ra rất đột ngột, lúc tạm biệt nhau thì chồng tôi cũng nói không biết rõ đích đến là nơi nào.
Navia:
Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tìm thấy anh ấy thôi. Cô hãy cứ lạc quan và vui vẻ, chờ đợi tin tốt từ chúng tôi nhé!
Nhà Lữ Hành:
Nhớ phải ăn uống đầy đủ đó.
Cô Gái Buồn Rầu:
Cảm ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng...
Paimon:
Không... Không phải chứ?!
Navia:
(Tiêu rồi, là "thất bại lớn" rồi!)
Quản Trò:
...Bạn chỉ im lặng và nhóm lửa trong cái nhìn chăm chú của mọi người. Quý cô ấy há hốc miệng nhìn bạn chế biến và cắt nguyên liệu thành từng miếng nhỏ, khéo léo cho vào nồi và khuấy đều lên.
Quản Trò:
Ục... ục... Loảng xoảng.
Paimon:
Loảng xoảng!?
Quản Trò:
Bạn không khống chế được lực khuấy nên đã vô tình làm đổ nồi canh. Nước canh nóng hổi lập tức tràn ra khắp nơi, thậm chí còn bắn tung tóe lên bàn ghế và chiếc váy của quý cô kia.
Nhà Lữ Hành:
Thôi tiêu rồi... Làm hỏng mất rồi.
Cô Gái Buồn Rầu:
...Xin hỏi, như vậy là có ý gì?
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi!
Navia:
Cậu ấy vốn muốn làm vài món ngon để cô phấn chấn lên thôi, thật sự không phải cố ý đâu.
Furina:
(Tình hình bây giờ có còn cứu được không đây?)
Cô Gái Buồn Rầu:
...Hmm.
Cô Gái Buồn Rầu:
Xin hãy để tôi yên tĩnh một lúc.
Lyney:
Nhưng mà, quý cô này...
Cô Gái Buồn Rầu:
Xin lỗi, tôi không muốn lặp lại lần nữa đâu.
Navia:
Ahaha, vậy thì chúng tôi đi dọn dẹp hiện trường vậy.
Lyney:
Gặp "thất bại lớn" cũng là chuyện không thể tránh được mà, đừng nản lòng. Chúng ta đi tìm người khác hỏi thăm xem sao.
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn dùng "Nhìn Thấu" tâm tư để quan sát muộn phiền của cô ấy!
Quản Trò:
Kết quả kiểm định của "Nhìn Thấu" sẽ không được công bố ra bên ngoài, nên sẽ do tôi rút Thẻ Chỉ Số Vận Mệnh.
Quản Trò:
Dựa vào những kiến thức đã được học, bạn cẩn thận quan sát những phản ứng của cô ấy.
Quản Trò:
Bạn để ý thấy rằng, khi im lặng thì ánh mắt của cô ấy trống rỗng, suy nghĩ dường như đang trôi dạt đến một nơi rất xa. Mà khi cô ấy nói chuyện, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên ngón tay trái của mình.
Nhà Lữ Hành:
Chồng của cô đã xảy ra chuyện gì sao?
Cô Gái Buồn Rầu:
A... Bị nhìn thấu rồi, thật ngại quá...
Nhà Lữ Hành:
Lyney, mau nghĩ cách đi!
Lyney:
Khụ... Quý cô này, chúng tôi rất sẵn lòng lắng nghe những chủ đề liên quan đến "ma vật". Nếu cô có thể mở lòng, nói không chừng chúng tôi sẽ có thể giải quyết được những phiền muộn trong lòng cô đấy.
Furina:
(Rốt cuộc thì ai mới là người học được kỹ năng "Thuyết Phục" đây...)
Cô Gái Buồn Rầu:
Nỗi muộn phiền của tôi... Haiz, sao có thể dễ dàng giải quyết được chứ, nhưng kể cho các vị nghe một chút cũng không sao...
Cô Gái Buồn Rầu:
Dạo gần đây xung quanh vương thành bỗng dưng xuất hiện rất nhiều ma vật, các vệ binh của vương thành đều bị phái đi tiêu diệt ma vật cả rồi. Chồng tôi... cũng là một vệ binh.
Lyney:
Cô có biết chính xác là ma vật sẽ xuất hiện vào lúc nào không?
Cô Gái Buồn Rầu:
Tôi không rõ lắm, chỉ biết là chồng tôi đã bị phái ra ngoài vào ba hôm trước thôi...
Furina:
Anh ấy đi tiêu diệt ma vật ở đâu vậy?
Cô Gái Buồn Rầu:
Sự việc xảy ra rất đột ngột, lúc tạm biệt nhau thì chồng tôi cũng nói không biết rõ đích đến là nơi nào.
Lyney:
Rất cảm ơn, quý cô xinh đẹp. Chúng tôi sẽ cố gắng truy tìm đám ma vật ấy và giải quyết bọn chúng, cũng hy vọng rằng chồng của cô sẽ có thể sớm ngày trở về bên cạnh cô.
Cô Gái Buồn Rầu:
Thành thật cảm ơn...
Navia:
Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tìm thấy anh ấy thôi. Cô hãy cứ lạc quan và vui vẻ, chờ đợi tin tốt từ chúng tôi nhé!
Navia:
Tuy chúng ta không thể quyết định thời tiết, nhưng chúng ta có thể quyết định được bữa sáng và tâm trạng của chính mình mà. Tôi hy vọng một ngày nào đó cô cũng có thể trải nghiệm được sự hấp dẫn của bánh ngọt!
Cô Gái Buồn Rầu:
...Tôi, tôi sẽ cố hết sức.
Quản Trò:
Các bạn tạm biệt quý cô ấy và tiếp tục đi sâu vào bên trong tòa thành.
Thăm dò khu vực lân cận
Quản Trò:
Trên một con đường ở trong thành, lác đác vài người đi qua. Một bà cụ đang khẽ lắc đầu, cất túi tiền xẹp lép vào người rồi đi ngang qua các bạn.
Quản Trò:
Người bán hàng khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt khinh thường, dường như đã quá quen với cảnh tượng phía trước.
Nói chuyện với Tiểu Thương Ngang Ngược
Furina:
Tuy trông anh ta không quá thân thiện, nhưng đã là tiểu thương thì thường sẽ có nhiều nguồn thông tin hơn đúng không?
Lyney:
Xin chào, chúng tôi muốn hỏi thăm chút tin tức.
Tiểu Thương Ngang Ngược:
Mấy người định trả bao nhiêu tiền?
Lyney:
Ngần này... Anh thấy sao?
Tiểu Thương Ngang Ngược:
Hừ, làm như bố thí cho ăn mày à? Chút tiền này còn không mua nổi nửa củ hành tây nữa đấy!
Furina:
Hành tây à... Cũng không đắt đến vậy đâu nhỉ?
Tiểu Thương Ngang Ngược:
Cô thì biết cái gì chứ? Sắp chiến tranh rồi, mọi thứ bây giờ đều rất đắt đỏ! Không mua thì đi mau đi.
Paimon:
Chà, xấu tính thật đấy! Chúng ta đừng nói chuyện với anh ta nữa...
Navia:
Nhưng có thể anh ta sẽ có thông tin gì đó đấy. 여행자, cậu có ý tưởng gì không?
Navia:
Ông chủ à, chúng tôi đến để giải quyết nguy cơ của thành trấn mà. Chuyện chiến tranh mà anh vừa nói có liên quan đến ma vật ngoài thành sao?
Navia:
Nếu anh có tin tình báo hoặc nghe ngóng được thông tin gì thì hy vọng anh nói cho chúng tôi nghe. Giải quyết vấn đề sớm thì anh cũng yên tâm làm ăn hơn mà.
Tiểu Thương Ngang Ngược:
Hừ, sự việc gần giống như cô nói đấy.
Tiểu Thương Ngang Ngược:
Đám ma vật đó chầu chực bên ngoài thành, phá hủy con đường nhập hàng của chúng tôi.
Tiểu Thương Ngang Ngược:
Nguồn dự trữ trong thành là có hạn, nếu tiếp tục như vậy thì tôi thấy mọi người đều sẽ gặp rắc rối to.
Furina:
Không phải chứ? Không có ai quản lý vật tư và duy trì trật tự sao?
Tiểu Thương Ngang Ngược:
Hah, dù có thế nào thì đám quý tộc cầm quyền trong cung điện đó cũng không đói được mà.
Tiểu Thương Ngang Ngược:
Ai mà biết chứ? Có thể bọn họ đã thông đồng với lũ ma vật từ lâu thì sao.
Lyney:
Tình hình thật gay go...
Tiểu Thương Ngang Ngược:
Được rồi, đã hỏi thăm xong chưa? Đừng túm tụm ở chỗ tôi nữa, có để cho người ta buôn bán hay không đây...
Navia:
Mỉm cười sẽ giúp buôn bán tốt hơn, cuộc sống cũng sẽ ngọt ngào hơn đấy! Không biết có tác dụng với anh không, nhưng đây là lời khuyên cá nhân của tôi.
Thăm dò khu vực lân cận
Paimon:
Chúng ta có nên đi tới chỗ nào đông người chút không?
Navia:
Vậy thì tới quảng trường thành phố đi! Theo tôi nào!
Đến quảng trường trong thành để nghe ngóng thông tin
Quản Trò:
Phía trước chính là quảng trường của thành phố này. Có một người đàn ông vẻ mặt mang chút lo âu, cúi thấp đầu đi qua đi lại.
Nói chuyện với Chàng Trai Âu Lo
Quản Trò:
Có vẻ như anh ta không phát hiện ra các bạn, mà chỉ đứng lắc đầu một mình và thở dài một tiếng.
Furina:
(Trông có vẻ như có thể hỏi thăm tin tức được. Để tôi đi hỏi thử xem nào!)
Furina:
Xin chào. Cho hỏi tôi có thể giúp gì cho anh không...
Chàng Trai Âu Lo:
...
Chàng Trai Âu Lo:
Khoan đã, cô là...!
Furina:
Tôi là...?
Chàng Trai Âu Lo:
Cô... Không, cô là... Thợ Săn Marechaussee!
Lyney:
Anh biết chúng tôi à? Chẳng lẽ anh là một trong những người viết giấy ủy thác sao?
Chàng Trai Âu Lo:
Đúng thế! Không ngờ các vị đã tới thật. Tốt quá rồi! Thành phố này được cứu rồi!
Furina:
Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chàng Trai Âu Lo:
Haiz... Từ khi Thợ Săn Marechaussee đầu tiên - "Thợ Săn Hoàng Kim Cassiodor" giải phóng thành phố này đến nay, cuộc sống của chúng tôi vốn rất sung túc...
Chàng Trai Âu Lo:
Tuy nhiên... Không biết là do phong ấn ma vật đã yếu đi hay là phù thủy độc ác đã âm thầm thao túng... Dạo này xung quanh vương thành liên tục có ma vật quấy phá, khiến cho mọi người không được yên bình.
Navia:
Binh lực của vương thành không đủ để trấn áp đám ma vật này sao?
Chàng Trai Âu Lo:
Không phải là binh lực không đủ, mà là nhóm vệ binh cũng không biết phải đối phó với chúng thế nào...
Chàng Trai Âu Lo:
Chúng tôi ngần này tuổi đầu, từ nhỏ chưa bao giờ thấy qua ma vật chứ đừng nói là đi tiêu diệt bọn chúng! Thậm chí... Đã có rất nhiều người lãng quên đi thời đại của Thợ Săn Marechaussee rồi...
Chàng Trai Âu Lo:
Do hồi nhỏ tôi từng nghe ông tôi kể chuyện về Thợ Săn Marechaussee chiến đấu với ma vật, nên mới dốc hết sức đi cầu cứu mọi người...
Chàng Trai Âu Lo:
Nói thật, trước khi tận mắt nhìn thấy các vị, tôi cũng nghi ngờ là Thợ Săn Marechaussee mà ông tôi kể có phải chỉ là một truyền thuyết không.
Navia:
Vậy anh yên tâm được rồi! Thợ Săn Marechaussee mạnh mẽ và chính nghĩa hiện đang đứng trước mặt anh đây!
Quản Trò:
Thấy được lòng quyết tâm vững vàng của các bạn, anh ấy đã yên tâm hơn nhiều, xúc động đến mức suýt rơi lệ.
Furina:
Nhưng mà, nếu muốn giúp thì chúng tôi phải biết được địa điểm mà ma vật xuất hiện. Anh có manh mối gì không?
Chàng Trai Âu Lo:
Nghe nói ở bên ngoài thành rất nguy hiểm, nên tôi cũng không biết rõ địa điểm cụ thể.
Chàng Trai Âu Lo:
Nếu ra ngoài từ cổng chính thì các vị sẽ nhìn thấy rất nhiều vệ binh dọc đường. Có lẽ họ sẽ biết địa điểm ma vật xuất hiện đó.
Navia:
Thế à? Vậy để chúng tôi ra ngoài thành xem thử.
Chàng Trai Âu Lo:
Được, hãy chú ý an toàn nhé. Mặt khác... Ngoài ma vật ngoài thành ra thì các vị cũng phải cẩn thận với phù thủy độc ác trong vương thành nhé.
Chàng Trai Âu Lo:
Họ là đồng bọn với ma vật, sử dụng pháp thuật tà ác mê hoặc các quan thần, làm loạn cả vương quốc...
Chàng Trai Âu Lo:
Có một đại thần vốn vô cùng hiền lành dạo này cũng trở nên hung dữ, ban bố rất nhiều luật pháp bóc lột dân chúng... Tôi sắp không chịu nổi cuộc sống như thế nữa rồi...
Lyney:
Đúng là loạn trong giặc ngoài mà...
Navia:
Anh ấy đáng thương quá, chúng ta có nên an ủi anh ấy không?
Furina:
Đừng có chuyện gì cũng dùng đồ ăn để giải quyết như thế chứ!
Chàng Trai Âu Lo:
Tôi xin ghi nhận ý tốt của các vị. Nhưng so với tâm trạng của tôi thì nguy cơ mà vương quốc gặp phải vẫn quan trọng hơn.
Chàng Trai Âu Lo:
Tóm lại... Tương lai của vương quốc này xin nhờ vào các vị đấy!
Trao đổi thông tin hiện có với những người khác
Furina:
Nếu tôi không nhầm, theo thông tin hiện tại thì vương quốc có hai vấn đề cần phải giải quyết, đúng không?
Lyney:
Đúng thế. Tiêu diệt ma vật ngoài thành và giải quyết phù thủy độc ác thao túng lòng người trong thành.
Navia:
Đến lúc phải đưa ra sự lựa chọn rồi...
Clorinde:
Hay là nhân lúc này tạm nghỉ chút nhé. Mọi người cứ bàn bạc đi, có kết quả rồi thì báo cho tôi là được.
Furina:
Nhưng kể ra thì thái độ của mọi người đối với Thợ Săn Marechaussee xa lạ hơn tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng là sẽ được chiêu đãi như anh hùng khi ở trong thành cơ.
Paimon:
À, tôi nhớ Clorinde có nói là Đoàn Kịch Trên Bàn đã tham khảo một phần lịch sử nhỉ? Chẳng lẽ trong lịch sử chính là như vậy sao?
Clorinde:
Không phải giống hoàn toàn, nhưng cũng có phần giống. Mọi người muốn nghe không?
Navia:
Nếu không bật mí thì được! Trước đây tôi cũng nghe cô nhắc đến chuyện này, nhưng đều là những đoạn nhỏ lẻ.
Paimon:
Tôi cũng muốn nghe đó! Tôi chỉ biết là Thợ Săn Marechaussee rất giỏi chiến đấu, chẳng lẽ họ có xuất thân đặc biệt gì sao? Giống như... ừm, huyết thống của youkai Inazuma gì đó chẳng hạn.
Clorinde:
Không, Thợ Săn Marechaussee đều chỉ là những chiến sĩ bình thường. Điểm chung duy nhất của họ chỉ là có kiếm thuật đặc biệt được kế thừa mấy trăm năm thôi.
Paimon:
Ồ? Vậy có nghĩa là... Ai cũng có thể trở thành Thợ Săn Marechaussee sao?
Clorinde:
Về lý thuyết thì đúng là vậy. Chỉ cần chịu được đợt huấn luyện khắc nghiệt, và học được loại kiếm thuật chống lại ma vật là được...
Clorinde:
Nhưng đa số họ đều đã rút lui ở giai đoạn kiến thức cơ bản rồi. Chưa kể có nhiều người vừa gặp ma vật là đã không thể đứng dậy nổi. Tâm lý mạnh mẽ cũng quan trọng như một cơ thể cường tráng vậy.
Paimon:
Cụ thể là quái vật kiểu gì thế? Còn phù thủy độc ác trong kịch bản nữa, chẳng lẽ tất cả đều có nguyên mẫu sao?
Clorinde:
Vùng đất Fontaine này từng có một vương triều cũ tên là Remuria. Sau khi Remuria diệt vong thì đã xuất hiện rất nhiều ma vật cản trở con người xây dựng trật tự xã hội mới.
Clorinde:
Có một phù thủy của Remuria cũ đã thao túng vô số Ma Tượng để lập thành quân đoàn, mưu đồ xưng vương trên vùng đất hỗn loạn này.
Navia:
Ấy, dừng lại! Chắc đây không phải là tên phù thủy độc ác trong cốt truyện đâu nhỉ? Chúng tôi vẫn chưa thu thập thông tin của hắn mà, hay là cô kể cái khác đi nhé?
Clorinde:
Tôi không định đi sâu vào bất cứ điều gì mà mọi người có thể tìm thấy trong trò chơi đâu... Nhưng nếu kể cái khác thì phải nhắc đến Thợ Săn Hoàng Kim Cassiodor và cựu Thủy Thần Egeria rồi.
Paimon:
Những chuyện này đã cách đây quá lâu rồi! Sao Clorinde biết được nhỉ?
Clorinde:
Là sư phụ tôi kể cho tôi nghe.
Navia:
...! Là... Quý cô Petronilla sao?
Furina:
Mọi người biết người này sao?
Navia:
Ừm, trước đây quý cô Petronilla có mối quan hệ rất tốt với cha tôi, cũng thường xuyên đưa Clorinde đến nhà tôi chơi, nhưng mà...
Clorinde:
...Lạc đề rồi, quay lại bối cảnh ở đây đi.
Clorinde:
Tóm lại, một nhóm chiến sĩ hưởng ứng lời hiệu triệu của Thủy Thần Egeria, chiến đấu với ma vật dưới sự lãnh đạo của Cassiodor. Họ được người đời sau gọi là "Thợ Săn Marechaussee".
Clorinde:
Khi hòa bình đến, công việc của Thợ Săn Marechaussee dần trở nên nhàn hạ. Đội Hắc Ảnh Marechaussee, một tổ chức ban đầu do Thợ Săn Marechaussee thành lập, bây giờ cũng trở thành bộ máy do Melusine làm chủ.
Lyney:
Hóa ra là vậy... Thảo nào dân chúng trong cốt truyện gần như quên mất sự tồn tại của Thợ Săn Marechaussee, chỉ coi họ là nhân vật trong truyền thuyết.
Furina:
Như vậy cũng tốt mà nhỉ? Cảm giác lúc nào cũng bị mọi người chú ý có khi lại không được tự do cho lắm.
Lyney:
Cái này cũng tùy thôi, nếu mọi người không còn coi trọng Thợ Săn Marechaussee thì việc điều tra cũng sẽ gặp khó khăn.
Navia:
Nếu đã nói đến điều tra, vậy thì chúng ta nên hướng về phía nào trước đây? Ma vật hay là phù thủy?
Furina:
Tôi chọn ma vật. Dù sao thì đây cũng là mục tiêu chính của Thợ Săn Marechaussee mà, sau này xử lý phù thủy xấu xa sau cũng không muộn.
Lyney:
Tôi đồng ý với ý kiến của Furina. Hơn nữa, nếu đám ma vật kia do phù thủy thả ra thì chưa biết chừng sẽ còn tìm thêm được manh mối đấy.
Navia:
Cộng sự tốt của tôi thì sao? Cậu thấy thế nào?
Navia:
Được! Vậy thì quyết định thế đi!
Quản Trò:
Được, vậy thì mấy vị Thợ Săn Marechaussee bàn bạc xong, quay người đi ra ngoài vương thành...
Ra ngoài thành thu thập thông tin
Paimon:
Vậy làm theo lời của người ủy thác đi, chúng ta đi xem thử xung quanh xem...
???:
Mấy người kia, hãy dừng bước!
Paimon:
Ối! Ai... Ai đó?
Quản Trò:
Một người đàn ông mặc áo giáp bước về phía các bạn. Ánh mắt anh ta kiên nghị cùng với thân hình cao lớn, trông như đã trải qua hàng trăm trận chiến.
Quản Trò:
Dù cho anh ta đã cố gắng tỏ ra bình thường... nhưng bước chân có hơi khập khiễng cùng những giọt mồ hôi ướt đẫm trán vẫn để lộ ra vẻ đau đớn khó mà giấu được.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Ta là đội trưởng vệ binh, ban nãy ta đã thấy đám người lạ các ngươi lén la lén lút đi lại trong thành rồi...
Đội Trưởng Vệ Binh:
Hãy thành thật nói cho ta biết tại sao các ngươi lại ở đây! Nếu không tất cả sẽ bị áp giải về phòng cảnh vệ.
Paimon:
Cảnh tượng bị xem là kẻ khả nghi này đúng là lâu rồi mới gặp lại đấy...
Đội Trưởng Vệ Binh:
Thì thầm to nhỏ gì đó!
Furina:
À ừm... Anh có từng nghe qua về Thợ Săn Marechaussee chưa?
Đội Trưởng Vệ Binh:
Thợ Săn Marechaussee? Hừ, các ngươi cho rằng ta sẽ tin mấy lời lừa lọc trẻ con này à?
Nhà Lữ Hành:
Để tôi dùng kỹ năng "Y Thuật" chữa trị cho anh ta...
Quản Trò:
Dựa vào những kiến thức y khoa đã được học, bạn phán đoán bắp chân của anh ta đã bị thương bởi ma vật, miệng vết thương có chút lở loét. Anh ta nhìn bạn đầy nghi ngờ, rồi kéo cái chân bị thương của mình lùi về sau.
Nhà Lữ Hành:
Tôi là một bác sĩ, để tôi thay thuốc cho anh. Anh không cần phải cố nhịn đau như vậy nữa đâu.
Quản Trò:
Bị bạn phát hiện khiến cho anh ta có chút không biết phải làm sao, nhưng cuối cùng anh ta cũng không cố gắng gượng nữa mà nhấc chân lên để bạn chẩn đoán.
Quản Trò:
Sau khi nghe ý kiến của bạn và bôi thuốc đặc trị, dường như anh ta đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Anh ta cũng bắt đầu đỡ cảnh giác hơn.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Thôi được rồi... Có lẽ mấy người đúng là Thợ Săn Marechaussee huyền thoại. Dù sao thì các người cũng có khả năng chữa lành vết thương mà... Vậy thì các người muốn nghe ngóng điều gì?
Paimon:
Anh có biết đám ma vật đang ở đâu không? Còn những vệ binh khác đâu cả rồi?
Quản Trò:
Anh ta nói cho các bạn biết nơi ma vật xuất hiện. Người đội trưởng luôn ngoảnh đầu nhìn về phía bên kia, ánh mắt đau khổ, dường như có một sợi chỉ mỏng manh vô hình nào đó cứ quấn chặt lấy vết thương của anh ta.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Những vệ binh mới gia nhập kia đến cả trộm cướp cũng chưa từng đụng độ... Ôi, nếu không phải cái chân này của ta thì...!
Navia:
Đừng kích động quá, vết thương cần được tịnh dưỡng. Còn về ma vật thì cứ giao lại cho chúng tôi đi, đây chính là việc của Thợ Săn Marechaussee mà.
Quản Trò:
Nghe bạn nói như thế, trong mắt anh ta lóe lên tia sáng hy vọng, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Đám ma vật ấy không dễ đối phó đâu. Nhưng mà... Nếu các người cố chấp muốn đi thì ta cũng không ngăn cản.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Chỉ mong các vệ binh có thể sống sót để quay trở về gặp người thân, và cũng chúc mọi người may mắn như vậy...
Quản Trò:
Sau khi bạn tiết lộ bản thân là một bác sĩ có tiếng, vị đội trưởng ấy cho bạn chẩn đoán nhưng vẫn rất ngờ vực.
Quản Trò:
Nhưng điều đáng tiếc là bạn còn không phán đoán được chính xác vết thương nằm ở đâu, chứ đừng nói đến việc làm dịu đi cơn đau.
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi... Tôi có chút không quen tay.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Đây là vết thương do ma vật gây ra, không phải vết thương bình thường đâu. Các người... Có thật là Thợ Săn Marechaussee huyền thoại không đấy?
Quản Trò:
Anh ta nhìn bạn bằng ánh mắt nghi ngờ hồi lâu, nhưng có lẽ nhận ra rằng bạn vốn muốn giúp đỡ, thế nên chỉ lắc đầu rồi thôi.
Navia:
Lúc trước chúng tôi ở trong thành nghe ngóng được tung tích của ma vật. Mục đích của chúng tôi là giúp đỡ tòa thành này, còn có cả những con người đang cố gắng sinh sống trong đó nữa.
Navia:
Vệ binh của anh vẫn còn đang chiến đấu với ma vật, có lẽ lúc này họ đang phải chịu thương tích và mong ngóng được chi viện. Anh đang cần tất cả những gì có thể giúp đỡ được!
Quản Trò:
Dường như anh ta đã đấu tranh nội tâm một lúc, trong mắt tràn đầy lo lắng và nghi ngờ. Nhưng cuối cùng anh ta thở dài một tiếng, rồi nói cho các bạn biết nơi mà ma vật xuất hiện.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Những vệ binh mới gia nhập kia đến cả trộm cướp cũng chưa từng đụng độ... Ôi, nếu không phải cái chân này của ta thì...!
Navia:
Đừng kích động quá, vết thương cần được tịnh dưỡng. Còn về ma vật thì cứ giao lại cho chúng tôi đi, đây chính là việc của Thợ Săn Marechaussee mà.
Quản Trò:
Nghe bạn nói như thế, trong mắt anh ta lóe lên tia sáng hy vọng, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Đám ma vật ấy không dễ đối phó đâu. Nhưng mà... Nếu các người cố chấp muốn đi thì ta cũng không ngăn cản.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Chỉ mong các vệ binh có thể sống sót để quay trở về gặp người thân, và cũng chúc mọi người may mắn như vậy...
Furina:
Sao? "Thành công lớn" à? Vận may của cậu tốt thật đó...
Quản Trò:
...
Quản Trò:
Chỉ mất một giây, thậm chí còn chưa tới, ánh mắt bạn đã nhìn xuyên qua lớp băng quấn thô ráp, chạm đến bên trong vết thương của anh ta.
Quản Trò:
Bạn từng thấy qua rất nhiều những trường hợp như thế này, nếu như lúc này không xử lý đúng cách thì rất có thể sẽ để lại di chứng.
Quản Trò:
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bạn, lông mày anh ta cũng nhíu chặt lại.
Nhà Lữ Hành:
Tôi là một bác sĩ, để tôi thay thuốc cho anh. Anh không cần phải cố nhịn đau như vậy nữa đâu.
Quản Trò:
Bạn bôi lớp thuốc đặc trị mới cho anh ta, cẩn thận băng bó lại vết thương. Anh ta ngơ ngác nhìn các bạn, trong mắt tràn đầy cảm giác áy náy.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Cảm ơn. Xin lỗi vì tôi đã trách nhầm các vị, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
Furina:
Không sao đâu, chỉ cần giải quyết hiểu lầm là được rồi.
Paimon:
Vậy, lũ ma vật đó rốt cuộc đang ở đâu thế? Chúng tôi đang định ra ngoài tiêu diệt chúng đây.
Quản Trò:
Anh ta nói cho các bạn biết nơi ma vật xuất hiện, ánh mắt lại lần nữa lóe lên một tia sáng hy vọng.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Đám ma vật đó... không dễ xử lý đâu. Nhóm vệ binh của tôi còn quá trẻ, mà tôi thì lại lực bất tòng tâm...
Đội Trưởng Vệ Binh:
Nhưng mà... Nếu có sự giúp đỡ của Thợ Săn Marechaussee huyền thoại, nói không chừng chúng tôi thật sự có hy vọng chuyển bại thành thắng đấy...!
Navia:
Anh cứ yên tâm dưỡng thương đi. Chuyện ma vật cứ giao lại cho chúng tôi. Đây chính là việc của Thợ Săn Marechaussee mà!
Đội Trưởng Vệ Binh:
Vâng, vất vả cho các vị rồi, cảm ơn rất nhiều.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Chúc cho các vệ binh có thể sống sót để quay trở về gặp người thân, và cũng chúc mọi người may mắn như vậy...
Lyney:
Ôi, thế mà lại thất bại rồi.
Quản Trò:
Bạn tiết lộ thân phận bác sĩ của mình, đội trưởng vệ binh miễn cưỡng chấp nhận sự chẩn đoán của bạn. Nhưng trong quá trình kiểm tra, tay bạn vô tình chạm vào vết thương ở chân anh ta...
Đội Trưởng Vệ Binh:
Aaa...!
Paimon:
Nghe có vẻ rất đau đớn...
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi... Tôi có chút không quen tay.
Quản Trò:
Đội trưởng vệ binh lùi về sau nửa bước. Anh ta cúi đầu nhìn bạn, thở hổn hển, ánh mắt chứa đầy sự tức giận.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào hay đến đây làm gì. Ta nói thẳng, nơi này không chào đón các ngươi.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Rời khỏi đây cho ta, ngay bây giờ!
Navia:
Đừng kích động quá, chúng tôi sẽ đi mà. Chỉ là chúng tôi vẫn chưa rõ tung tích chính xác của đám ma vật thôi, chúng tôi cũng không biết là nên đi đâu...
Đội Trưởng Vệ Binh:
Hừ, chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà còn muốn giao chiến với ma vật sao?
Đội Trưởng Vệ Binh:
Cũng được. Nếu là người khác thì ta còn khuyên nhủ đôi lời, nhưng với các ngươi thì...
Quản Trò:
Anh ta nói cho các bạn biết nơi ma vật xuất hiện với giọng điệu không mấy tử tế, thể hiện rõ rằng anh ta biết các bạn sẽ đâm đầu vào chỗ chết.
Paimon:
Sợ chết mất... Cứ tưởng là "thất bại lớn" thì sẽ mất hết hy vọng chứ.
Navia:
Đây có lẽ là khả năng ứng biến của Clorinde nhỉ?
Đội Trưởng Vệ Binh:
Thế nào, sao còn không đi?
Lyney:
Ối, chúng tôi đi ngay đây.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi dùng kỹ năng "Nhìn Thấu" phỏng đoán suy nghĩ của anh ta...
Quản Trò:
Trong lúc mọi người nói chuyện, bạn đứng cạnh âm thầm quan sát thái độ và hành động của đội trưởng vệ binh.
Quản Trò:
Anh ta thường nhìn về một hướng cố định nào đó, ánh mắt đau khổ, dường như có một sợi chỉ mỏng manh vô hình cứ quấn chặt lấy anh.
Quản Trò:
Bạn mơ hồ nhớ ra rằng đó là một nơi nguy hiểm. Nếu chiến tranh nổ ra ở đó thì tình hình chiến trận chắc hẳn sẽ kéo dài và rất tàn khốc.
Nhà Lữ Hành:
Ma vật đang ở khu vực có địa hình phức tạp ngoài bìa rừng kia đúng không?
Quản Trò:
Nghe thấy câu hỏi bất ngờ của bạn, anh ta ngạc nhiên vô cùng. Đồng thời điều này cũng chứng tỏ suy đoán của bạn là đúng.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Các ngươi... muốn chiến đấu với ma vật sao?
Navia:
Dù sao thì chúng tôi cũng là Thợ Săn Marechaussee mà, đây là công việc của chúng tôi!
Quản Trò:
Anh ta khẽ lắc đầu, vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn nói cho các bạn biết nơi ma vật xuất hiện.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Đám ma vật ấy không dễ đối phó đâu. Nhưng mà... Nếu các người cố chấp muốn đi thì ta cũng không ngăn cản.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Chỉ mong các vệ binh có thể sống sót để quay trở về gặp người thân, và cũng chúc mọi người may mắn như vậy...
Nhà Lữ Hành:
Navia, giao cho cô đó!
Navia:
Lúc trước chúng tôi ở trong thành nghe ngóng được tung tích của ma vật. Mục đích của chúng tôi là giúp đỡ tòa thành này, còn có cả những con người đang cố gắng sinh sống trong đó nữa.
Navia:
Vệ binh của anh vẫn còn đang chiến đấu với ma vật, có lẽ lúc này họ đang phải chịu thương tích và mong ngóng được chi viện. Anh đang cần tất cả những gì có thể giúp đỡ được!
Quản Trò:
Dường như anh ta đã đấu tranh nội tâm một lúc, trong mắt tràn đầy lo lắng và nghi ngờ. Nhưng cuối cùng anh ta thở dài một tiếng, rồi nói cho các bạn biết nơi mà ma vật xuất hiện.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Đám ma vật ấy không dễ đối phó đâu. Nhưng mà... Nếu các người cố chấp muốn đi thì ta cũng không ngăn cản.
Đội Trưởng Vệ Binh:
Chỉ mong các vệ binh có thể sống sót để quay trở về gặp người thân, và cũng chúc mọi người may mắn như vậy...
Đi vào sâu trong rừng
Paimon:
Dựa theo miêu tả của đội trưởng vệ binh kia thì nơi ma vật xuất hiện chính là ở phía trước.
Paimon:
Chúng ta mau qua đó đi, mong là vẫn còn kịp.
Tiếp tục tiến sâu vào trong
Quản Trò:
Trên con đường gần đó, các bạn liên tục nhìn thấy những người trông giống như vệ binh nằm gục bên đường.
Quản Trò:
Trên mặt họ hiện đầy vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Có người còn cố gắng gào thét trong vô vọng, hòng xua đi những gì mà họ đã nhìn thấy không lâu trước đó ra khỏi đầu mình.
Tiếp tục tiến sâu vào trong
Quản Trò:
Vài người bị thương ở bên đường ngước nhìn về phía các bạn với vẻ mặt khó tin.
Quản Trò:
"Mau rời khỏi chỗ này đi! Đừng quay lại!" Họ đã hét lên như thế.
Đến nơi ma vật xuất hiện
Paimon:
Chắc đây chính là nơi ma vật xuất hiện nhỉ.
Quản Trò:
Xung quanh các bạn có rất nhiều mảnh kiếm gãy nằm rải rác... Trên thân cây đổ sập còn có những vết móng vuốt khủng khiếp...
Quản Trò:
Tất cả những thứ này đều nói cho các bạn biết rằng... Nơi đây đã từng diễn ra một trận chiến ác liệt.
Navia:
Mọi người hãy nâng cao cảnh giác nhé. Nói không chừng đám ma vật kia vẫn chưa đi xa đâu...
Quản Trò:
Bạn nói còn chưa dứt câu thì tiếng xào xạc ở bụi cây xung quanh đã truyền tới. Ma vật xuất hiện rồi.
Quản Trò:
Bọn chúng áp sát về phía các bạn không chút do dự, như thể trong đôi mắt khát máu đó, các bạn chỉ là một bữa ăn được dâng đến tận miệng mà thôi.
Paimon:
Á...! Cứu... Cứu với, đừng ăn thịt tôi mà!
Quản Trò:
Bắt đầu chiến đấu thôi...
Nói chuyện với những người khác
Quản Trò:
Ma vật phát ra một tiếng gầm khủng khiếp, kèm theo sự phẫn nộ và không cam lòng, sau đó biến mất ngay trước mặt các bạn.
Navia:
Phù, cũng coi như kết thúc rồi.
Lyney:
May mà điểm kỹ năng chiến đấu của Thợ Săn Marechaussee khá là cao, nếu không thì đối phó với đám ma vật này vẫn sẽ có chút khó khăn đấy.
Furina:
Hơn nữa, độ thiệt hại của trận chiến thực chất được quyết định bởi Thẻ Chỉ Số Vận Mệnh... Nếu như không đủ may mắn thì chẳng phải là trò chơi sẽ kết thúc luôn sao?
Navia:
Hihi, sự không chắc chắn của số mệnh chính là một trong những điểm hấp dẫn của Đoàn Kịch Trên Bàn đó.
Quản Trò:
Ngay lúc đang ăn mừng chiến thắng thì một vật thể nhô lên trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của các bạn...
Paimon:
Vật thể nhô lên đáng ngờ? Lẽ... Lẽ nào là... Chính là thứ mà mỗi lần chiến đấu xong đều sẽ có sao...!?
Navia:
Để tôi đến đó và quan sát cẩn thận. Tay phải của tôi có mang găng tay, chạm vào thử chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Quản Trò:
Vật thể nhô lên đó có vẻ như được làm từ gỗ, trước đây đã bị che khuất bởi thân hình khổng lồ của ma vật.
Quản Trò:
Sau khi ma vật ngã gục, vật thể đó liền ló ra như một nụ hoa e ấp ngại ngùng, đợi chờ các bạn tìm thấy.
Paimon:
Woa! Là rương báu kìa!
Nhà Lữ Hành:
Là rương báu! Đào lên thôi!
Trao đổi thông tin hiện có với những người khác
Quản Trò:
Mọi người đồng tâm hiệp lực để di chuyển rương gỗ ra khỏi bùn đất.
Quản Trò:
Cho dù chưa mở rương thì số Mora và châu báu rải rác xung quanh cũng đã chứng tỏ vật phẩm trong rương đó có giá trị không nhỏ rồi.
Paimon:
Không uổng công sự vất vả của chúng ta mà! Mau mở ra rồi chúng ta chia kho báu nào!
Lyney:
Haha, tôi hiểu tâm trạng phấn khích của Paimon... Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì liệu có người cần kho báu này hơn chúng ta không?
Navia:
Đúng vậy! Dân chúng trong vương thành khốn khổ như vậy, bây giờ lại có thêm nhiều thương binh... Có phải nên lấy kho báu này đi quyên góp cho họ không?
Paimon:
Ơ? Vậy... Vậy à? Tôi cứ tưởng là rương báu xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta chứ...
Navia:
Nói thế nào nhỉ... Bất kỳ hành động nào trong Đoàn Kịch Trên Bàn cũng sẽ có thể gây ra sự ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện.
Furina:
Nhưng mà... Người dân trong vương thành có tin lời chúng ta nói không? Chúng ta khó mà chứng minh được thân phận Thợ Săn Marechaussee, nhỡ đâu họ cảm thấy số tiền này không rõ lai lịch rồi nghi ngờ chúng ta thì sao...
Lyney:
Đây đúng là vấn đề đáng suy nghĩ đấy. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn lý do để khiến họ dễ dàng chấp nhận thôi...
Paimon:
Hả? Rắc rối thế à? Thà chúng ta dùng kho báu đó đi mua trang bị tốt và ăn no một bữa, sau đó đi tiêu diệt thêm kẻ xấu còn hơn đó!
Clorinde:
Xem ra mọi người lại đứng trước vấn đề khó lựa chọn rồi.
Clorinde:
Hôm nay cũng muộn rồi, hay là tạm dừng cốt truyện ở đây đi.
Furina:
Ôi, bất giác đã chơi lâu như vậy rồi sao...
Lyney:
Haha, vậy là do mọi người chơi cùng nhau quá vui hay là cốt truyện quá hấp dẫn đây... Tôi thấy vẫn chưa đã.
Navia:
Đúng vậy đó! Hay là hôm nay chúng ta chơi thâu đêm đi!
Furina:
Hả!? Chắc tôi không trụ được thêm nữa đâu...
Lyney:
Tôi cũng không tiện lắm. Nếu tôi về trễ quá thì sẽ bị Lynette cằn nhằn mất.
Clorinde:
Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng tiếc là bối cảnh của ngày mai không phải ở đây.
Navia:
Hả? Vậy là phải đổi bối cảnh à?
Clorinde:
Ừm, phần cuối hôm nay có để lại lưu ý đặc biệt cho người quản trò. Nó chỉ dẫn chúng ta đến chỗ một công trình trong nhà đã được xây dựng xong.
Navia:
Ồ, đúng là cốt truyện mới của câu lạc bộ có khác, đầu tư nhiều công sức thật.
Paimon:
Nhưng bây giờ nghe kể chuyện một lúc vẫn được chứ? Tôi vẫn muốn nghe Clorinde kể về Thợ Săn Marechaussee tiếp đó.
Furina:
Paimon chỉ muốn ăn hết phần bánh ngọt miễn phí còn thừa thôi phải không...
Paimon:
Chỉ... Chỉ là tiện thể thôi mà! Không ăn hết đồ ăn miễn phí thì còn khiến tôi khó chịu hơn đồ ăn phải trả tiền nữa đó!
Paimon:
Hơn nữa, tôi cũng rất quan tâm đến câu chuyện về sư phụ của Clorinde mà.
Navia:
À ừm...
Clorinde:
Không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng đó là chuyện cách đây rất lâu rồi, có kể một chút cũng không sao.
Clorinde:
Từ khi có nhận thức thì tôi đã ở cùng sư phụ rồi. Theo như bà ấy nói thì bà ấy đã cứu được tôi từ tay kẻ xấu, trước đó cha mẹ ruột của tôi đã rời xa tôi.
Furina:
(Mở đầu nghe nặng nề quá...)
Clorinde:
Sư phụ là một người rất thú vị, nhưng mà... hơi không biết chăm sóc trẻ con.
Clorinde:
Món đồ chơi đầu tiên của tôi là thanh kiếm ngắn. Nói là đồ chơi thôi... Thực ra là sư phụ chê tôi ồn ào, nên đã tháo nó trên thắt lưng xuống và ném cho tôi để giết thời gian.
Furina:
Cho trẻ con chơi kiếm thật ư? Thế thì nguy hiểm quá! Tay cô có bị thương không?
Clorinde:
Tất nhiên là có. Bàn tay tôi bị cứa rách, chảy rất nhiều máu. Nhưng sư phụ có vẻ chẳng hề lo lắng, trái lại còn bình tĩnh dạy dỗ tôi...
Clorinde:
"Thấy chưa? Đây là kết cục khi không cầm chắc thanh kiếm đấy." Bà ấy vừa nói vừa ngồi xuống, "Giơ tay ra, ta sẽ dạy con cách băng bó, sau đó sẽ dạy con cách cầm kiếm."
Lyney:
Tôi mạo muội hỏi một câu nhé, Clorinde, lúc đó cô... mấy tuổi vậy?
Clorinde:
Tầm ba tuổi chăng? Chắc thế.
Furina:
Ba tuổi? Đó chẳng phải là độ tuổi mà nĩa cũng cầm không chắc sao?
Clorinde:
Như tôi đã nói đấy, sư phụ không biết chăm sóc trẻ con. Bà ấy nghĩ là nên cho tôi thử những chuyện này, rồi mới nhớ là cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Lyney:
(Đây không còn là vấn đề ở mức độ "không biết chăm sóc" đâu...)
Clorinde:
Lúc ấy tôi không thấy có vấn đề gì, trẻ con không được lựa chọn mà. À phải rồi, thú cưng đầu tiên của tôi là một con rồng đất nham nhỏ, sư phụ bắt được nó ở Liyue.
Paimon:
Sao? Rồng đất có thể dùng để làm thú cưng được à? Vậy chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?
Clorinde:
Nguyên văn của sư phụ là... "Hai đứa phải chung sống hòa thuận, nếu không phục thì đánh nhau một trận, đứa nào thua thì phải làm thú cưng cho đứa kia."
Lyney:
Khụ... Đây lại là chuyện xảy ra khi Clorinde mấy tuổi vậy?
Clorinde:
Năm tuổi.
Furina:
Vậy cô... có thắng không?
Clorinde:
Tôi thua.
Paimon:
Vậy cô... đã thật sự làm thú cưng cho rồng đất à...
Clorinde:
Đúng vậy, nhưng chỉ một tuần thôi. Một tuần sau tôi đã đánh bại nó, sau đó mối quan hệ của chúng tôi cũng tốt hơn nhiều.
Furina:
(Đây... Đây thật sự là tuổi thơ mà trẻ con nên có sao...)
Clorinde:
Sau này tôi dần hiểu rằng, có lẽ sư phụ không biết phương pháp giáo dục nào khác nữa. Sư phụ là Thợ Săn Marechaussee, nhưng tôi chưa bao giờ nghe bà ấy nhắc đến chuyện cha mẹ mình.
Clorinde:
Nhờ có bà ấy, lúc sáu tuổi tôi đã có thể vào rừng đi săn mà không lạc, bảy tuổi đã có thể một mình tiêu diệt ma vật ở ngoài thành.
Clorinde:
Mặc dù thường ngày huấn luyện rất nghiêm khắc, nhưng nếu có thời gian thì bà ấy cũng sẽ đưa tôi đi du lịch khắp nơi để gặp những người bạn của bà... Chuyện gặp gỡ gia đình ngài Callas cũng là vào thời điểm đó.
Navia:
Tôi còn nhớ trong lần đầu tiên gặp, cô đã trốn sau lưng quý cô Petronilla, không dám tham gia vào buổi dã ngoại với chúng tôi nữa.
Clorinde:
Lúc đó tôi... không có gặp nhiều đứa trẻ cùng trang lứa, nên không biết làm sao để hòa nhập...
Navia:
Nhưng mà sau này cô thường xuyên đến chỗ chúng tôi chơi, còn thích thi bắn bia với người khác nữa. Trong Spina di Rosula gần như không có ai bắn chuẩn được như cô.
Clorinde:
Khoảng thời gian đó rất vui.
Navia:
Haha, tôi cũng rất vui! Haiz, còn nhớ lúc thám hiểm ở Spina di Rosula, chúng ta có nghe lén được cha tôi nói sư phụ cô chính là "Người Bảo Vệ Công Lý" gì đó của Fontaine không?
Navia:
Cuối cùng chúng ta còn phải giả vờ không biết trước mặt họ đấy. Hahaha, có một lần suýt nữa thì cô đã lỡ lời.
Furina:
"Người Bảo Vệ Công Lý"? Chẳng lẽ là vị hiệp sĩ hoạt động vào ban đêm tầm hai mươi năm trước sao?
Clorinde:
Có lẽ vậy. Ban đêm sư phụ thường mặc bộ áo choàng đen rồi ra ngoài. Tôi không biết bà ấy đi đâu, mãi đến tối đó mới biết được sự thật trong lời ngài Callas.
Furina:
Tôi nhớ hồi đó đội hiến binh thường xuyên gửi báo cáo về bà ấy lên bàn làm việc của Neuvillette nữa.
Clorinde:
Xin lỗi...
Furina:
Khụ... Cô không cần xin lỗi đâu... Không phải lỗi của cô, huống chi những chuyện bà ấy làm lúc đó đều là chuyện tốt mà.
Furina:
Nhưng ngoài chuyện sống ngoài vòng pháp luật ra thì việc tự xưng mình là Người Bảo Vệ Trật Tự vẫn hơi tùy tiện đấy...
Paimon:
Hả? Không phải là "Người Bảo Vệ Công Lý" sao?
Furina:
Biệt danh nào thì cũng là bà ấy mà. Nghe nói mỗi lần bị hỏi thân phận thì bà ấy đều sẽ vỗ đầu một cái rồi thuận miệng bịa ra một cái tên...
Furina:
Sau này bị hỏi chán rồi, lười nghĩ nên chủ yếu dùng hai biệt danh "Người Bảo Vệ Công Lý" và "Người Bảo Vệ Trật Tự".
Clorinde:
Rất giống tác phong của sư phụ. Tôi nghĩ khi về đến nhà là bà ấy sẽ không nhớ nổi tối đó đã nói ra cái tên nào cho mà xem.
Lyney:
Quả là một người thú vị, nghe có vẻ rất có tinh thần chính nghĩa. Clorinde xứng đáng là đồ đệ của bà ấy.
Clorinde:
Đúng là tôi có mơ ước trở thành một người như sư phụ. Mạnh mẽ, độc lập, có niềm tin của mình... Nhưng mà...
Lyney:
Hả? Sao vậy?
Navia:
...
Clorinde:
...Sư phụ bỗng nhiên mất tích vào ngày sinh nhật mười tuổi của tôi.
Paimon:
Mất tích ư? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Clorinde:
Không biết, tôi không điều tra được sư phụ đã đi đâu. Thậm chí bà ấy không để lại gì dù chỉ là một tờ giấy.
Clorinde:
Tối đó tôi đón sinh nhật ở nhà Navia xong, nhưng đợi mãi không thấy sư phụ đến đón. Sau khi tôi về đến nhà một mình thì trong nhà cũng không có bóng dáng của sư phụ.
Clorinde:
Mấy ngày sau sư phụ vẫn không xuất hiện. Tôi hỏi ngài Callas là sư phụ đã đi đâu, nhưng ngài ấy chỉ lắc đầu với tôi.
Navia:
Có lẽ cha không biết thật. Tôi từng thấy ông ấy bí mật cử người đi nghe ngóng, nhưng mà... vẫn không tìm thấy thông tin gì có giá trị.
Clorinde:
Tôi hiểu mà. Nếu phải nói thì điều này phù hợp với tính cách và tác phong của sư phụ. Bây giờ tôi đoán là sư phụ muốn nhân cơ hội này để cho tôi tự lập.
Clorinde:
Giống như mèo con sau khi lớn đến độ tuổi nhất định thì mèo mẹ sẽ rời khỏi chúng vậy.
Furina:
Clorinde, cô... có buồn không?
Clorinde:
Ban đầu thì có, còn bây giờ thì không. Tôi tin sư phụ sẽ không đột nhiên mất tích mà không có lý do, chắc hẳn bà ấy có chuyện cần làm.
Paimon:
Còn cô đã đi theo bước chân bà ấy để trở thành biểu tượng của pháp luật và công lý... Đấu Sĩ Đại Diện giỏi nhất Fontaine.
Clorinde:
Bà ấy sẽ không làm công việc quy củ gò bó thế này đâu, sư phụ vô cùng tùy hứng. Nhưng mà... Paimon nói đúng, tôi đã chịu phần nào ảnh hưởng của bà ấy.
Furina:
(Clorinde còn có quá khứ như thế này sao... Trước đây mình không có nhiều cơ hội để tìm hiểu...)
Furina:
(Giả sử sư phụ Clorinde trở thành Đấu Sĩ Đại Diện... Vậy thì bà ấy sẽ đối mặt với Callas năm đó thế nào đây...)
Furina:
(Khụ... Nhìn bầu không khí giữa hai người họ, chẳng lẽ cũng đang nghĩ đến vấn đề tương tự sao... Đúng là bối rối mà...)
Navia:
À... Được rồi! Bất giác đã trò chuyện nhiều thế rồi. Trời cũng tối dần rồi, nếu nói tiếp nữa thì phải thâu đêm thật mất.
Lyney:
Ừm, hôm nay tôi đã được trải nghiệm một câu chuyện rất hay. Cảm ơn Clorinde nhé.
Clorinde:
Điều nên làm thôi mà.
Navia:
Tôi cảm thấy câu chuyện thời thơ ấu của cô còn hay hơn cả kịch bản của Đoàn Kịch Trên Bàn đó.
Navia:
Ấy, hay là lần sau cô kể chi tiết hơn cho chúng tôi nghe đi. Chuyện lúc cô năm tuổi làm thế nào để đánh thắng được rồng đất nhỏ ấy. Nói không chừng còn có thể làm tài liệu tham khảo cho bọn trẻ luôn đó.
Clorinde:
Ừm, có lý lắm.
Furina:
(Hoàn toàn không hợp lý đâu nhỉ? Bây giờ đứa trẻ năm tuổi nào lại đi đánh nhau với rồng đất chứ?)
Furina:
Vậy tôi cũng phải quay về rồi. Tiết kiệm năng lượng để ngày mai có thể trải nghiệm câu chuyện tiếp theo tốt hơn.
Clorinde:
Cô mong chờ câu chuyện tôi chiến đấu với rồng đất đến thế sao?
Furina:
Là câu chuyện của Đoàn Kịch Trên Bàn đó!
Câu chuyện hôm nay hình như có gì đó khác thường...
Đợi đến sáng hôm sau (8h - 10h)
Paimon:
Đã đến lúc rồi, chúng ta đi thôi! Thật mong chờ câu chuyện của ngày hôm nay ghê.
Đến địa điểm trò chơi để gặp những người khác
Clorinde:
Xem ra mọi người đã đến đủ hết rồi. Trước khi chính thức bắt đầu thì mọi người có thể tiếp tục cuộc thảo luận lần trước, tôi sẽ đi chuẩn bị trà nước.
Paimon:
Trọng tâm không phải chuyện này đâu! Clorinde, môi trường xung quanh đây là sao chứ...?
Paimon:
Bức tường nặng nề này, lan can lạnh lẽo, ánh đèn ảm đạm... Đây rõ ràng là nhà tù mà!
Clorinde:
Khung cảnh rất tinh tế. Nhưng cũng có thể nhìn ra được là tác giả của kịch bản này chưa từng ghé thăm Pháo Đài Meropide.
Furina:
Lý do lựa chọn nơi này là vì kịch bản sao?
Clorinde:
Thật đáng tiếc, tôi không thể nói ra được.
Paimon:
Này, mọi người có cảm thấy nụ cười của Clorinde ngày càng trở nên đáng sợ rồi không...?
Lyney:
Dù sao thì chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước mà. Bây giờ phải thảo luận xem nên làm gì với kho báu này đây.
Lyney:
Nếu như lo lắng danh tiếng của Thợ Săn Marechaussee sẽ dẫn đến những nghi ngờ không cần thiết... Vậy thì chúng ta cũng có thể giấu tên tuổi của mình mà, giống như sư phụ của Clorinde đó.
Furina:
Ừm, kín tiếng một chút vậy. Thực sự có thể giúp đỡ mọi người mới là điều quan trọng nhất.
Paimon:
Ưm...
Clorinde:
Có nhìn tôi cũng chẳng được gì đâu. Hay là Paimon muốn dùng thêm trà sao?
Paimon:
À ừm... Không cần đâu! Cảm ơn nhé!
Paimon:
Navia, sao cô không nói lời nào hết vậy? Ấy! Bên cạnh tay cô là...
Navia:
À, đây chính là thanh kiếm ngắn mà Clorinde nhắc đến hôm qua, vừa hay tôi đã tìm thấy nó!
Clorinde:
Hửm... Tôi khá ngạc nhiên đấy, dù gì cũng lâu như vậy rồi mà...
Navia:
Đương nhiên rồi. Ai bảo cô lại giao cho tôi trong tình cảnh đó chứ... Nên tôi tất nhiên là phải giữ gìn cẩn thận rồi.
Navia:
À, ban nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Phải rồi, tôi còn đang nghĩ đến kế hoạch vượt ngục đó! Đầu tiên là phải đào một cái hố, còn phải mua chuộc lính canh nữa...
Furina:
Cốt truyện đã phát triển đến bước này rồi sao?
Navia:
Chuyện sớm muộn thôi mà. Cũng giống như việc có mưa hay không thì đều nên chuẩn bị sẵn chiếc ô đó.
Paimon:
Được thôi! Tôi... Tôi đã quyết định rồi. Chúng ta đi phân phát kho báu trước đi!
Paimon:
Nếu do việc tôi muốn chiếm đoạt kho báu mà làm liên lụy mọi người phải vào tù, vậy thì những món ăn vặt này cũng mất đi vị ngon rồi.
Clorinde:
Mọi người đã nhất trí rồi phải không? Vậy thì chúng ta tiếp tục đi.
Paimon:
Ừm, những báu vật rơi rớt bên ngoài rương chúng tôi cũng đã thu thập hết rồi đó.
Clorinde:
Được.
Quản Trò:
Các bạn bỏ hết kho báu vào trong túi, vác theo chiến lợi phẩm nặng trĩu đó đi về phía vương thành.
Nghe quản trò Clorinde dẫn truyện
Quản Trò:
Tòa thành vẫn bị bao trùm trong bầu không khí ảm đạm đến ngột ngạt, nhưng tâm trạng của các bạn lúc này đã khác.
Quản Trò:
Ở nơi ánh mặt trời khó chiếu rọi tới, các bạn hào phóng phân phát Mora cho người già và trẻ nhỏ, cho những người quần áo rách rưới đang rất cần sự giúp đỡ kia.
Cụ Bà Lưng Còng:
Cảm ơn, đúng là người tốt mà...
Quản Trò:
Cụ bà lưu luyến nhìn theo bóng lưng các bạn đi xa dần, mãi cho đến khi quay đầu lại không nhìn thấy đối phương nữa. Lúc này, trong túi vẫn còn khá nhiều Mora, tốc độ hiện tại của các bạn không được lạc quan cho lắm.
Furina:
(Nghĩa là không thể trì hoãn quá lâu phải không? Vấn đề liên quan đến tên phù thủy kia vẫn còn chưa giải quyết được...)
Lyney:
Hay là nhờ anh chàng ở quảng trường phân phát giúp nhỉ? Anh ta là một người có trách nhiệm, cũng hiểu biết về cư dân ở đây hơn chúng ta nhiều.
Paimon:
Ồ, ý hay đó!
Quản Trò:
Khi các bạn đi đến quảng trường và cố gắng tìm kiếm anh chàng ấy thì...
Vệ Binh Nghiêm Nghị:
Xin các vị khách quý dừng bước.
Quản Trò:
Vài vệ binh lạ mặt gọi các bạn lại. Họ chạy về phía trước, cung kính và lịch sự hành lễ với các bạn.
Navia:
Xin chào, chắc không phải các vị đến để mời chúng tôi uống trà chiều đấy chứ?
Vệ Binh Nghiêm Nghị:
Các vị nói đùa rồi, sao chúng tôi dám chứ? Là quốc vương tôn quý muốn đích thân gặp các vị đó. Mời các vị đi theo chúng tôi.
Phân tích hiện trạng
Lyney:
Hmm... Có phải là một cái bẫy không nhỉ?
Furina:
Nhưng vốn dĩ chúng ta cũng đang chuẩn bị điều tra các quan thần mà. Có thể diện kiến quốc vương chính là một cơ hội không thể bỏ lỡ, phải không?
Navia:
Đi thôi đi thôi! Dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể lật tung cả hoàng cung lên mà!
Paimon:
Chà, vậy thì hơi khoa trương nhỉ...
Quản Trò:
Sau một hồi bàn bạc, các bạn gật đầu đồng ý với vệ binh. Họ dẫn đường và đưa các bạn tiến vào trong đại sảnh của hoàng cung.
Quản Trò:
Hai bên đại sảnh bày đầy những bộ bàn ghế mạ vàng, những món đồ thủ công quý giá, những chiếc tủ kính thấp và những chân nến bằng bạc. Chúng đều có kích thước thông thường, nhưng lại làm tăng thêm sự trống trải của đại sảnh, tạo nên cảm giác không chân thực.
Paimon:
Xa hoa tráng lệ quá...
Quản Trò:
Trên chiếc ngai vàng màu đỏ thẫm, vị quốc vương già khoác lên tấm áo choàng sang trọng.
Quản Trò:
Đầu ông ấy đội chiếc vương miện uy nghiêm, viên đá quý khảm giữa vương miện to gần bằng quả trứng chim, phản chiếu hào quang lấp lánh.
???:
Thưa quốc vương, khách đã tới rồi.
Quản Trò:
Người đàn ông mặc trang phục tối màu, dáng vẻ như một vị đại thần khẽ cúi nửa người xuống, dùng tay che miệng thì thầm vào tai quốc vương.
Quản Trò:
Ông ta nhanh chóng hạ tay xuống, đứng thẳng người bên cạnh ngai vàng, ánh mắt như quan sát các bạn.
Furina:
(Quốc vương có vẻ không tỉnh táo lắm, còn người đứng bên cạnh quốc vương kia... Có lẽ phải chú ý đến ông ta nhiều hơn mới được...)
Quản Trò:
Quốc vương không nói lời nào.
Tể Tướng Vương Quốc:
Cảm ơn các vị khách quý đã lặn lội đường xa đến đây. Chỉ là quốc vương bận trăm công ngàn việc nên rất mệt mỏi. Xin cho phép tôi, tể tướng của vương quốc này thay mặt ngài ấy tiếp đón các vị.
Tể Tướng Vương Quốc:
Nghe nói các vị Thợ Săn Marechaussee đây đã đánh đuổi được lũ ma vật quanh vương thành bằng kiếm thuật xuất sắc của mình. Hành động này xứng đáng nhận được sự khen thưởng.
Tể Tướng Vương Quốc:
Chỉ tiếc là tôi không được tận mắt chứng kiến, nếu không trao đổi trực tiếp đôi lời cùng các vị thì cũng khó mà biết được tin đồn đó là thật hay giả...
Paimon:
Chuyện này thì có gì mà giả chứ? Nhưng nếu như ông đã muốn nghe, vậy thì tôi sẽ nói cho ông nghe.
Paimon bắt đầu miêu tả một cách sinh động về tình huống các bạn chiến đấu với ma vật...
Paimon:
...Lưỡi kiếm trong tay Ma Tượng có thể dễ dàng chặt cái cây ra làm đôi! Đến những người dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như chúng tôi đây cũng phải tốn rất nhiều công sức.
Paimon:
Chi tiết như vậy thì ông đã tin rồi chứ?
Tể Tướng Vương Quốc:
Ừm... Rất khớp với lời kể của những người may mắn sống sót, tôi đã tin các vị chính là người đã đánh bại ma vật rồi. Nhưng như vậy thì kho báu mà ma vật cướp đi... Bây giờ cũng đang nằm trong tay các vị phải không?
Paimon:
Thì cũng phải...
Furina:
(Sao ông ta lại biết đến chuyện kho báu nhỉ?)
Tể Tướng Vương Quốc:
À, vậy thì phiền các vị giao nó ra đây nhé. Kho báu đó thuộc về tài sản của vương quốc chúng tôi.
Lyney:
Không phải ông đã nói là chúng tôi đẩy lùi ma vật nên xứng đáng nhận khen thưởng sao? Đây lẽ nào không phải là một phần thưởng à?
Tể Tướng Vương Quốc:
Haha... Đúng là tôi đã nói như thế, nhưng hình như các vị đây đã hiểu nhầm khái niệm mất rồi.
Tể Tướng Vương Quốc:
Thứ mà quốc vương ban cho mới được gọi là phần thưởng, còn hành vi sử dụng tài sản quốc gia mà chưa được sự cho phép của quốc vương... Đó là phạm pháp.
Furina:
Thế này là dồn ép người quá đáng rồi!
Paimon:
Đúng thế! Nếu không có chúng tôi thì phần tài sản này còn không biết bị chôn ở nơi nào đấy!
Tể Tướng Vương Quốc:
Nhưng các vị đây đã tự ý sử dụng khi chưa báo cáo lên quốc vương. Đây là sự thật không thể chối bỏ, đúng không?
Paimon:
Ờm...
Tể Tướng Vương Quốc:
Làm sao thế? Không ai trả lời sao? Thân là Thợ Săn Marechaussee huyền thoại thì sẽ không biển thủ tài sản của vương quốc đâu nhỉ?
Paimon:
Đáng ghét. Vậy ý của quốc vương thì sao? Quốc vương vẫn cứ im lặng mãi à?
Quản Trò:
Quốc vương mặc áo bào sang trọng, hai tay để lên ngai vàng, giữ nguyên tư thế ban đầu gần như bất động. Đôi mắt ông ấy trống rỗng, dường như không quan tâm đến mọi thứ bên dưới.
Furina:
(Nhìn tình hình này, lẽ nào tể tướng chính là tên phù thủy xấu xa sao? Hoặc là... Cả tể tướng và quốc vương đều bị tên phù thủy xấu xa kia khống chế rồi sao?)
Navia:
Tôi muốn quan sát số lượng vệ binh xung quanh.
Quản Trò:
Vệ binh trong hoàng cung đều mang theo vũ khí, biểu cảm nghiêm nghị. Lúc này, do bầu không khí căng thẳng nên các vệ binh cũng đã nắm chặt thanh kiếm nơi thắt lưng, có thể lao tới bao vây các bạn bất cứ lúc nào.
Navia:
Xem ra mô tả thế này không giống như sẽ cho phép tôi gây náo loạn rồi.
Tể Tướng Vương Quốc:
Thật đáng tiếc, hóa ra là những kẻ lợi dụng danh hiệu Thợ Săn Marechaussee để làm chuyện bất chính. Mau nhốt chúng vào nhà lao của vương thành.
Tể Tướng Vương Quốc:
Trước khi quyết định phải làm gì với các ngươi, ta còn phải tìm xem các ngươi có còn tên cộng sự nào rải rác bên ngoài không...
Paimon:
Chúng ta không thể tìm cách trốn thoát sao? Hoặc là gây ra chút náo loạn gì đó?
Furina:
Nhưng nếu xung đột với vệ binh thì...
Navia:
Đừng lo lắng, ít nhất thì cũng làm rõ được kẻ chủ mưu là ai rồi, tiếp theo chúng ta cứ tùy cơ ứng biến vậy. Nếu như Paimon thấy sợ thì nắm lấy tay tôi là được.
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng có thể nắm lấy tay tôi này.
Paimon:
Mọi người thật tốt bụng...
Quản Trò:
Mọi người đã bị vệ binh bao vây, cũng không chống cự nữa...
Quản Trò:
Phải đến khi những giọt nước nhỏ giọt từ trần ngục tối rơi xuống vai, mùi thối rữa và mục nát tỏa ra từ khoảng cách gần, các bạn mới nhận ra mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Vệ Binh Nghiêm Nghị:
Cứ ngoan ngoãn ở lại đây nhé.
Quản Trò:
Vệ binh khóa cửa nhà ngục rồi bỏ đi mà không quay đầu lại.
Lyney:
Khoan đã, anh gì đó ơi!
Quản Trò:
Giọng nói của bạn vang vọng trong nhà tù tối tăm, chỉ kèm theo tiếng nước nhỏ giọt.
Paimon:
Huhu, phải làm sao đây...
Navia:
Tất nhiên là tôi sẽ dùng chính đôi tay mình để đào ra con đường vận mệnh đó rồi. Để tôi lấy vũ khí của mình!
Quản Trò:
Bạn sờ vào thắt lưng của mình nhưng không có gì ở đó. Lúc này bạn mới nhớ ra rằng trước khi bị tống vào phòng giam, vệ binh đã tịch thu toàn bộ vũ khí cùng với túi kho báu chưa được phân phát.
Navia:
Vậy còn con dao nhỏ tôi giấu trong giày đâu?
Quản Trò:
...Cô giấu khi nào?
Navia:
Khi tôi quyết định đào đường hầm ấy!
Quản Trò:
Từ chối. Lúc đó cô không có nói rõ với người quản trò, huống hồ trong tình cảnh đó thì vệ binh sẽ khám xét mọi người rất kỹ.
Lyney:
Xâu chìa khóa cũng sẽ không nằm ở nơi trong tầm mắt chúng ta nhỉ?
Quản Trò:
Đúng vậy. Mọi người thậm chí không thể chạm vào lỗ khóa.
Furina:
Lần này thì hết cách rồi...
Clorinde:
Đúng vậy.
Paimon:
Khoan đã?! Sao Clorinde lại nói vậy?
Clorinde:
Vì đây là sự thật, kịch bản viết đến đây thôi.
Paimon:
Hả?! Cốt truyện cũng tệ quá nhỉ!
Clorinde:
Ừm... Theo lý mà nói thì bây giờ phải xuất hiện một gợi ý gì đó, hoặc ám hiệu mà chỉ có người quản trò mới hiểu được...
Navia:
Không lẽ họ muốn chúng ta phải trải qua cảm giác bị cầm tù, chờ đến khi chúng ta gần như tuyệt vọng thì mới xuất hiện con đường mới chăng?
Clorinde:
Có thể lắm.
Paimon:
Nếu nhà tù ở ngoài đời thực cũng có nhiều bánh ngọt và nước trà thế này thì tốt quá. À không đúng, nếu may mắn thì chúng ta vẫn có thể ăn được món ngon ở trong Pháo Đài Meropide mà.
Furina:
Mà này, Navia, thanh kiếm ngắn mà cô mang theo...
Furina:
Nhìn kỹ thì thủ công của nó không giống với thứ của thời đại này. Theo như tôi nhớ thì nó giống với phong cách thịnh hành của mấy trăm năm trước hơn.
Lyney:
Tôi nhớ Clorinde nói đây là thanh kiếm của sư phụ cô, chẳng lẽ bà ấy cũng là người sống rất lâu sao?
Clorinde:
Không giống lắm. Chuyện mà sư phụ làm đôi khi còn ấu trĩ hơn cả trẻ con. Thanh kiếm này chắc là được truyền từ đời này sang đời khác rồi.
Navia:
Là thứ quý giá vậy à? Chà, lúc đó cô đưa tôi như vậy, bộ không sợ tôi làm mất hay sao? Đây là vật mà sư phụ để lại cho cô mà.
Clorinde:
Sư phụ để lại cho tôi rất nhiều thứ. Một chiếc chìa khóa cũ, một thanh kiếm, và cả... mấy thứ linh tinh mà bà ấy không muốn mang đi.
Clorinde:
Tôi đưa cô thanh kiếm... chỉ là không muốn tình bạn của chúng ta chấm dứt như vậy thôi.
Furina:
Chờ đã, cụ thể thì đó là chuyện từ khi nào vậy?
Navia:
...
Clorinde:
...Là chuyện sau khi ngài Callas quyết đấu với tôi.
Mọi Người:
...
Navia:
Trước đây Clorinde vẫn hay đến nhà tôi dùng bữa, thỉnh thoảng còn ở lại Spina di Rosula. Mối quan hệ giữa cha tôi và cô ấy cũng rất tốt.
Navia:
Nhưng sau đó, có một dạo chúng tôi không biết nên đối mặt với nhau như thế nào. Sau khi để thanh kiếm này lại ở chỗ tôi thì cô ấy không còn đến nữa.
Clorinde:
...
Navia:
Lúc đó tâm trạng của chúng tôi đều không tốt nên cứ hay nghĩ ngợi lung tung ấy mà.
Navia:
Nhìn thanh kiếm này tôi liền nghĩ, nếu lúc đó quý cô Petronilla không dẫn Clorinde đến buổi dã ngoại... thì có phải bản thân đã không buồn như vậy không.
Navia:
...Vào thời điểm đó, tôi không chỉ mất đi cha, mà còn mất cả một người bạn quan trọng.
Lyney:
Dù chuyện đã xảy ra không thể quay lại, nhưng tôi cảm thấy được ngồi lại cùng nhau như bây giờ quả thật rất tuyệt.
Navia:
...Ừm, anh nói đúng!
Furina:
Xin lỗi, đã để cô nhớ lại những chuyện buồn rồi.
Navia:
Đừng nói vậy, đây không phải là lỗi của bất kỳ ai.
Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến âm thanh "bụp".
Clorinde:
...Hmm?
Clorinde đứng dậy và đến bên cửa kiểm tra.
Clorinde:
Ừm... Kịch bản tiếp theo đã đến.
Furina:
(Phù... Thật kịp lúc. Tình hình trở nên ngày càng tuyệt vọng... theo mọi nghĩa...)
Paimon:
Từ vẻ mặt của Clorinde, hoàn toàn không phân biệt được đó là tin tốt hay tin xấu.
Clorinde:
...
Quản Trò:
Giọt nước ngừng nhỏ giọt không biết từ lúc nào. Trong nhà giam tối om, các bạn thiếu mất khả năng nhận thức về tốc độ trôi đi của thời gian.
Quản Trò:
Đến khi các bạn đã quen với mùi rơm rạ, nấm mốc và gỉ sét bẩn thỉu, lạc lối giữa sự tuyệt vọng và buồn ngủ...
Quản Trò:
Ngoài cửa vang đến tiếng bước chân nhẹ.
Lyney:
Mọi người phấn chấn lên nào, có người đến rồi.
???:
Các vị, hãy đến chỗ tôi, khẽ thôi.
Nói chuyện với người bên ngoài phòng giam
Furina:
Anh là ai?
"Lính Canh":
Tôi là lính canh của nhà tù này, nhưng thân phận thật sự của tôi cũng giống các vị, tôi là một Thợ Săn Marechaussee.
Paimon:
Hả...!
"Lính Canh":
Suỵt! Tôi đã dụ những lính canh khác đi chỗ khác rồi, nhưng nếu chúng ta gây tiếng động quá lớn thì...
Lyney:
Tôi hiểu rồi. Nhưng mà làm sao chúng tôi có thể tin tưởng anh được đây?
"Lính Canh":
Quốc vương đã ra lệnh là ngày mai sẽ xử tử các vị trước khi mặt trời mọc. Nếu muốn bỏ trốn thì chỉ có lúc này thôi.
Furina:
Xử tử à...? Chỉ vì chuyện bé như vậy thôi sao?
Lyney:
Lẽ nào... Ma vật xuất hiện ở nơi có kho báu chính là một cái bẫy sao?
"Lính Canh":
Nào, bây giờ nghĩ ngợi mấy chuyện này cũng chẳng có ích gì... Còn về thân phận của tôi, bây giờ không có cách nào để chứng minh cho các vị được.
"Lính Canh":
Trà trộn được vào trong vương thành không dễ dàng gì, tôi cũng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức đấy... Chắc hẳn các vị cũng hiểu là bây giờ không phải lúc để nói những thứ này.
Nhà Lữ Hành:
(Hình như cũng không còn sự lựa chọn nào khác.)
Navia:
Anh lính canh à, lúc anh đến đây có nhìn thấy vũ khí của chúng tôi không?
"Lính Canh":
Yên tâm, tôi có mang theo hết rồi. Tôi đang để ở cửa sau, nhưng nếu chỉ dựa vào mấy món vũ khí ấy thì không đủ để đánh bại tên chủ mưu đâu.
"Lính Canh":
Thế lực của hắn ta quá lớn. Ngoài vệ binh ra thì bên trong hoàng cung còn có gian phòng chuyên dùng để bố trí Ma Tượng của hắn nữa.
"Lính Canh":
Vậy nên, trước tiên các vị cần phải đến nơi cất giữ kho báu bí mật do Thợ Săn Marechaussee trước đây để lại. Truyền thuyết kể rằng kho báu đó có sức mạnh đánh bại tên phù thủy độc ác đấy.
Lyney:
Anh không đi cùng chúng tôi sao?
"Lính Canh":
Không. Sau khi giải cứu các vị thì tôi phải ở lại để đối phó với những lính canh khác. Tôi sẽ cố đánh lạc hướng để họ không thể truy ra tung tích của mọi người.
"Lính Canh":
Chỉ cần thân phận của tôi không bị bại lộ, đợi khi trận chiến quyết định ập đến thì tôi còn có thể làm trợ thủ cho các vị.
Furina:
Vậy thì anh cũng phải chú ý an toàn nhé.
"Lính Canh":
Cảm ơn đã quan tâm, tôi sẽ chú ý.
"Lính Canh":
Còn về vị trí kho báu... Đây, đây là bản đồ dẫn đến đó.
Navia:
Được, tôi nhớ rồi.
"Lính Canh":
Được rồi, sau khi tôi mở khóa cửa thì các vị đừng gây ra tiếng ồn. Theo sát tôi, tôi sẽ nhanh chóng đưa các vị rời khỏi nơi này.
"Lính Canh":
Điều cuối cùng, xin các vị hãy đoạt lại vinh quang thuộc về Thợ Săn Marechaussee.
"Lính Canh":
Còn nữa... Hành động cẩn thận nhé.
Quản Trò:
Với sự giúp đỡ của vị lính canh, các bạn đã thành công trốn thoát khỏi hầm ngục. Cảm giác tuyệt vọng và lo lắng dường như đã mờ dần ở phía sau.
Rời khỏi nhà tù
Paimon:
Chờ đã! Kể ra thì hình như lúc trước chúng ta đã quên dùng kỹ năng rồi. Còn kỹ năng "Triệu Hồi" kia cũng không biết có thể dùng vào lúc nào nữa.
Clorinde:
Thật đáng tiếc, nhưng chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước thôi.
Đến nơi bí mật để tìm kho báu
Navia:
Đây chính là vị trí hiển thị trên bản đồ.
Lyney:
Ái chà, tảng đá này trông có vẻ rất đáng ngờ đấy!
Navia:
Những thứ đáng ngờ thì đều phải kiểm tra một lượt, nếu không được thì cho nổ tung đi!
Tiếng "ầm ầm" vang lên, Navia đã cho nổ tung tảng đá thành công.
Paimon:
Cô thật là, nói cái là làm ngay luôn...
Quản Trò:
Một hồ nước lặng lẽ hiện ra trước mắt các bạn, mặt hồ xanh biếc lấp lánh như viên ngọc quý thượng hạng.
Paimon:
Lúc này thì tôi nghĩ chắc là phải lặn xuống rồi!
Tiếp tục tiến sâu vào trong
Clorinde:
...
Furina:
Sao vậy?
Clorinde:
...Không có gì.
Quản Trò:
Các Thợ Săn Marechaussee bước vào hang động, lối đi dài và hẹp, vừa thần bí vừa yên tĩnh, dẫn đến tận nơi xa xăm.
Tiếp tục tiến sâu vào trong
Paimon:
Woa, nơi cất giấu kho báu trong truyền thuyết chính là nơi này nhỉ?
Furina:
Nhưng nó bị một cánh cửa lớn chặn mất rồi. Món đạo cụ này làm tốt ghê đó, trông có chút dấu vết của năm tháng luôn...
Clorinde:
Hmm...?
Navia:
Ấy? Mấy thứ bên dưới này là... Thiết bị liên kết với cánh cửa phải không? Có vẻ như chúng ta phải sắp xếp nó theo một khuôn mẫu nhất định nhỉ?
Clorinde:
(Hình vẽ trên cổng đá này... Mình từng nghe sư phụ nhắc đến...)
Navia:
Hửm? Quản trò sao vậy?
Quản Trò:
...Sau một chuyến hành trình bôn ba gian khó, các Thợ Săn Marechaussee cuối cùng cũng đã đến được vị trí hiển thị trên bản đồ. Một di tích cổ có thể đang cất giấu kho báu.
Quản Trò:
Xung quanh thật yên bình... Tựa như bí mật đang ngủ quên nơi đây chưa từng bị đánh thức. Cho đến hôm nay vẫn còn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của nó.
Paimon:
Ôi... Nói thế làm tôi thấy ngại không dám khám phá luôn.
Lyney:
Nhưng chuyện này cũng là vì dân chúng trong vương thành. Để đánh đuổi tên phù thủy ác độc kia, bây giờ chính là lúc để đưa kho báu ra ánh mặt trời lần nữa rồi.
Navia:
Lyney nói đúng lắm. Vì tương lai của vương thành, chúng ta không thể dừng bước tại đây được.
Navia:
Vậy tiếp theo chính là giai đoạn giải mã đúng không? Chúng ta có thể bắt đầu tự do khám phá sao?
Quản Trò:
...Được thôi, không vấn đề gì.
Clorinde:
...
Clorinde:
(...Có gì đó không ổn. Nhưng tiếp theo thì cứ tùy cơ ứng biến vậy.)
Chia nhau ra và tìm kiếm manh mối
Sau một hồi tìm kiếm, các bạn hợp tác để giải câu đố.
Lên phía trước điều tra
Furina:
Thành công rồi!
Lyney:
Có thứ gì đó xuất hiện rồi kìa, là chướng ngại mới sao?
Quản Trò:
Các Thợ Săn Marechaussee thông minh đã giải mã được bí ẩn, chứng minh bản thân là người đủ tư cách để kế thừa những bí mật trong quá khứ.
Quản Trò:
Thứ đang xuất hiện ngay trước mắt họ bây giờ là...
Navia:
Là...
Quản Trò:
Một chiếc chìa khóa...
Furina:
Là chiếc chìa khóa dùng để mở cánh cổng này sao?
Quản Trò:
...
Clorinde:
(Đây là... Chiếc chìa khóa được truyền qua các thế hệ Thợ Săn Marechaussee... Giống như chiếc chìa khóa mà sư phụ đưa cho mình...)
Clorinde:
(Nghe nói cần có bốn chiếc mới ghép được thành chiếc chìa khóa hoàn chỉnh. Bây giờ... Chúng ta đã có được ba chiếc rồi. Xem ra...)
Clorinde:
...!
Navia:
Hửm? Sao vậy?
Quản Trò:
...Các bạn nghe thấy một vài tiếng động lạ thường, rồi những ngọn đuốc trong di tích cổ đột nhiên tắt lịm.
Furina:
Ối? Chuyện... Chuyện gì thế này? Chúng ta sập bẫy gì rồi sao?
Quản Trò:
Các Thợ Săn Marechaussee hãy nhắm mắt lại. Không có đuốc thắp sáng, mọi người không thể nhìn thấy gì trong hang tối đâu.
Paimon:
Nhưng mở mắt không phải sẽ nhìn rõ hơn chút sao...
Paimon:
À đúng, xin lỗi nhé...
Quản Trò:
Trong bóng tối... Nghe thấy tiếng bước chân của một người khác...
Furina:
Hả? Ngoài chúng ta ra còn có người khác nữa sao? Chậc... Không nhìn thấy gì cả, thật đáng sợ!
???:
...Hừ, bị phát hiện rồi à?
Lyney:
Chờ đã! Âm thanh này là...
Quản Trò:
Các bạn nhận ra chủ nhân của giọng nói này, chính là vị "lính canh" đã cung cấp thông tin cho các bạn. Thì ra hắn ta đã nảy sinh lòng tham với kho báu, nên đã đến để tranh giành với các bạn...
Furina:
(Là tình tiết của kịch bản sao... Phù... Vậy thì mình yên tâm hơn rồi.)
Furina:
Nhưng bây giờ chúng ta không nhìn thấy gì cả, nên cũng không thể chiến đấu được. Hay là rút lui trước nhé?
Clorinde:
(Đây không phải là diễn. Cách cầm kiếm của người này... Đúng là một Thợ Săn Marechaussee chân chính...)
Navia:
Rút lui? Ha! Đó không phải là tác phong của chúng ta. Trong bóng tối thì hai bên cũng như nhau thôi, chúng ta sẽ lựa chọn chiến đấu!
Quản Trò:
Xác nhận hành động. Trước khi tôi tuyên bố thắp sáng lại ngọn đuốc thì đừng mở mắt ra đó. Đây là một trận chiến trong bóng tối.
Navia:
Không thành vấn đề!
Clorinde:
Vậy thì... Chúng ta bắt đầu thôi.
"Lính Canh"?:
...
Đánh bại vị khách không mời
Clorinde và "lính canh" bắt đầu quyết đấu, những người khác vẫn nhắm mắt, hồi hộp chờ đợi.
Navia:
Tôi muốn thử tấn công hắn bằng thanh kiếm của tôi!
Clorinde:
Kiểm định thành công.
Navia:
Hah, có Thợ Săn Marechaussee dày dạn kinh nghiệm đây thì ngươi sẽ không thắng được đâu!
"Lính Canh"?:
Hừ...
Furina:
Vẫn... Vẫn chưa đánh bại được hắn sao? Tên địch này nhiều HP thật.
Đánh bại vị khách không mời
Lyney:
Sao rồi? Chúng ta mở mắt ra được chưa?
Quản Trò:
Tuy đối phương rất khó đối phó, nhưng trận chiến cũng đã đi đến hồi kết, và ngọn đuốc vẫn chưa được thắp sáng...
Navia:
Bây giờ thì sao?
Quản Trò:
Một đòn cuối cùng!
"Lính Canh"?:
Argh!
Furina:
Thế nào rồi?
Clorinde:
...
Nhà Lữ Hành:
(Sao lại không có tiếng trả lời vậy...?)
Furina:
Hửm... Quản trò?
Quản Trò:
...Khi ánh lửa ấm áp lại lần nữa nhảy múa trên mặt tường xung quanh, tầm nhìn của các bạn đã trở nên rõ ràng hơn hẳn.
Quản Trò:
Còn vị khách không mời mà đến kia đã bị bốn vị Thợ Săn Marechaussee dũng cảm đánh bại...
Clorinde:
(...Ánh mắt của người này, sau khi bị mình đánh bại liền như biến thành con người khác vậy.)
Furina:
Hửm? Anh là... Florian...?
Furina:
(...! Không đúng, bây giờ mình đang nhập vai, mình nên diễn cho đúng với nhân vật.)
Furina:
À, khụ...! Khai tên ra đi, lính gác. Tại sao lại muốn tấn công ngược lại chúng tôi thế?
Furina:
...Lẽ nào giá trị của kho báu còn quan trọng hơn cả vương thành và hòa bình sao?
Florian:
Hừ... Vương thành cái gì? Hòa bình cái gì chứ? Đó chỉ là lừa gạt thôi!
Florian:
Ta, Florian, là một Thợ Săn Marechaussee chân chính được kế thừa từ nhiều đời!
Furina:
(Anh ta cũng dùng tên thật sao... Mà khoan, hay là ngay từ đầu đã là tên của nhân vật trong kịch bản nhỉ?)
Lyney:
Tôi vẫn đang thắc mắc đây. Nếu như anh cũng là một Thợ Săn Marechaussee, vậy thì tại sao lại làm ra chuyện này chứ? Không phải chúng ta đều nên chiến đấu cho dân chúng sao?
Florian:
Các ngươi thì hiểu cái gì... Thợ Săn Marechaussee thời nay đâu còn vinh quang gì nữa chứ?
Navia:
Vậy là sao?
Florian:
Kiếm thuật của ta là học được từ cha ta... Cha ta là một Thợ Săn Marechaussee, vẫn luôn sống cuộc sống mai danh ẩn tích cùng ta trong núi rừng...
Florian:
Nhưng hãy nhìn xem nó đã mang lại cho ông ấy thứ gì chứ? Nghèo đói, đau đớn, bị người đời lãng quên... Ngay cả khi ông ấy chết cũng không có ai đến tiếc thương!
Florian:
Thợ Săn Marechaussee đều là những anh hùng đã từng cứu lấy thành phố! Họ xứng đáng được tôn kính hơn!
Furina:
(Là đang nói đến thực trạng Thợ Săn Marechaussee bị lãng quên sao? Không ngờ trong kịch bản lại chứa đựng yếu tố phê phán xã hội đến mức này...)
Paimon:
Vậy nên anh mới muốn chiếm lấy kho báu này, muốn lấy lại những tài sản và vinh quang thuộc về bản thân sao?
Lyney:
Nhưng nếu như anh đã biết nơi cất giữ kho báu, vậy thì tại sao không tự mình đến lấy đi?
Florian:
Bởi vì... Ta cần một chiếc chìa khóa cuối cùng...
Quản Trò:
Khụ! Bởi vì thử thách của cánh cửa cuối cùng này, chỉ có Thợ Săn Marechaussee thực thụ mới có thể vượt qua.
Quản Trò:
Còn kẻ chỉ vì lợi ích của bản thân mà hãm hại người khác như Florian đây, đã không được kho báu công nhận từ lâu rồi.
Navia:
Kho báu kia rốt cuộc là thứ gì thế? Bây giờ chúng ta đã có đủ chìa khóa rồi, hay là đi vào xem thế nào đã nhé?
Quản Trò:
Mọi người chắc chắn chứ?
Paimon:
Nói cũng cả buổi rồi, ai cũng tò mò xem bên trong rốt cuộc có thứ gì mà.
Furina:
Ừm, hơn nữa chúng ta cũng đã khuất phục được Florian rồi, không cần lo chuyện anh ta sẽ cướp mất nữa.
Florian:
Hừ... Đáng ghét...
Clorinde:
(Bình tĩnh chút đi...)
Lyney:
Vậy thì mọi người hãy cùng nhau mở cánh cửa này nhé.
Quản Trò:
Được, đã xác nhận hành động.
Clorinde bước đến trước cánh cửa, lấy chiếc chìa khóa vừa có được ban nãy ra.
Khi mọi người không chú ý, cô ấy đã lấy chiếc chìa khóa của mình ra, ghép cùng với ba chiếc khác để tạo ra thành phẩm sau cùng...
Quản Trò:
Dưới cái nhìn đầy chăm chú của mọi người, cánh cửa đã bị phủ bụi hàng trăm năm dần mở ra.
Quản Trò:
Bản lề cửa do đã quá lâu năm, nên khi chuyển động đã phát ra tiếng động kinh hoàng, nghe như người khổng lồ say ngủ ngáp một tiếng dài vậy. Bí mật chôn giấu bên trong chắc hẳn cũng nặng nề không kém.
Paimon:
Woa! Mở ra rồi kìa! Mau vào xem thử bên trong có thứ gì hay ho nào!
Furina:
Tôi cũng muốn xem nữa!
Navia:
Quả nhiên phần thú vị nhất của chuyến thám hiểm vẫn là mở kho báu mà! Bên trong... Ơ...?
Lyney:
Một bia đá... Còn có vũ khí cũ nát nữa?
Clorinde:
...
Paimon:
Cái này... Là kho báu à? Không phải chỉ là một cái nhà kho cũ nát thôi sao?
Lyney:
Có phải là do câu lạc bộ không đủ kinh phí không?
Paimon:
Sao chứ, rõ ràng trải nghiệm trước đó còn rất hấp dẫn mà, thế mà phần quan trọng nhất lại để tuột cảm xúc như vậy... Họ có thể dùng tạm bìa cứng để giả làm một ít Mora mà!
Navia:
...Chờ đã, tôi hiểu rồi! Paimon, đây quả thật là "kho báu" của Thợ Săn Marechaussee đó!
Paimon:
Hả?
Florian:
Sao... Sao cơ? Kho báu chính là những thứ này sao?! Không thể nào, không thể nào... Tuyệt đối không thể!
Florian:
Argh! Argh... Ahhhh!
Paimon:
Ối! Anh, anh không sao chứ?
Clorinde:
...!
Quản Trò:
Vị Thợ Săn Marechaussee này dường như đã chịu tổn thương tâm lý rất lớn. Anh ta cần ra ngoài yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian.
Quản Trò:
Về phần kho báu, có vẻ như một trong các Thợ Săn Marechaussee đã hiểu được bí mật của nó. Thời gian này mọi người đã có thể đi khám phá xung quanh một cách nghiêm túc rồi.
Đến phía xa nói chuyện với Florian
Clorinde:
...Anh sao rồi? Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?
Florian:
Tôi... Đây là...?
Clorinde:
Anh có nhớ được là mình đến đây bằng cách nào không? Ban nãy cơ thể anh bị làm sao thế?
Florian:
Tôi... Nhớ là... Tôi đưa mọi người đến đây... Vì tôi muốn...! Ối! Số thuốc nổ trong hang!
Clorinde:
Anh nói mấy thứ này à?
Florian:
Ối...? Sao lại...
Clorinde:
Lúc mới vào trong hang là tôi đã cảm thấy không ổn rồi, nên đã để ý quan sát. Số thuốc nổ đó tôi đã gỡ bỏ hết rồi.
Florian:
...Hah. Quả không hổ danh là Đấu Sĩ Đại Diện mạnh nhất Fontaine. Xem ra kỹ năng Thợ Săn Marechaussee của cô chưa từng bị mai một nhỉ...
Clorinde:
Còn anh thì sao? Cũng nên nói xem tại sao lại dẫn tôi tới đây đi chứ?
Clorinde:
Màn thú nhận khi nãy nghe cũng giống thật lắm. Điều may mắn là những người bạn của tôi đều tưởng đó là câu chuyện trong kịch bản.
Florian:
Tôi... Tôi không biết... Cứ cảm thấy trong lòng luôn có thứ không thuộc về mình. Nó bồn chồn, tức giận... Chậc, không đúng, tôi không phân biệt được đó có phải là nỗi căm hận của mình hay không nữa.
Florian:
Quả thật là tôi cảm thấy bất công cho Thợ Săn Marechaussee, bất công cho cha tôi... Tôi tức giận vì tại sao ngày nay không một ai ca ngợi công lao và sự cống hiến của họ chứ...
Florian:
Không biết từ khi nào, nỗi tức giận này bỗng bộc phát mạnh mẽ... Lúc này, tôi nghĩ tới kho báu của Thợ Săn Marechaussee mà cha đã kể cho tôi nghe...
Clorinde:
Nếu như chỉ vì kho báu thì tại sao lại phải đặt thuốc nổ chứ? Như thế không phải là tự chôn luôn chính mình hay sao?
Florian:
Ah... Tôi không nhớ nổi. Đầu tôi rối quá... Hình như có một giọng nói cứ bảo tôi phải "tiêu diệt Thợ Săn Marechaussee", nhưng bây giờ thì giọng nói đó lại biến mất rồi...
Clorinde:
...Nghe anh miêu tả thì đó chắc là "Thực Hồn Thú" rồi.
Florian:
..."Thực Hồn Thú"?
Clorinde:
Hửm? Sư phụ anh... Không đúng, anh chưa từng nghe cha anh nhắc đến nó sao? Đó là một loài ma vật của hàng trăm năm về trước đấy.
Florian:
Tôi từng nghe qua, chỉ là không biết tại sao cô lại cảm thấy như vậy thôi...
Florian:
Chẳng lẽ... Là do phong ấn kia sao!
Clorinde:
Phong ấn?
Florian:
Gia đình tôi... đã kế thừa thân phận Thợ Săn Marechaussee từ nhiều thế hệ. Cùng với đó thì còn có một phong ấn của ma vật nữa...
Florian:
Cha tôi đã dạy tôi phải luôn chú ý đến tình trạng của phong ấn và định kỳ gia cố nó... Ông ấy nói đây là sứ mệnh quan trọng của gia đình chúng tôi, được truyền lại từ xưa đến nay.
Florian:
Nhưng sau khi ông ấy qua đời, tôi dần bỏ bê công việc này... Có một hôm tôi nhớ tới nên đã đi đến căn hầm chứa phong ấn... Những chuyện sau đó thì tôi không còn nhớ rõ nữa...
Clorinde:
Với người phàm thì Thực Hồn Thú quả thật rất khó đối phó, ngay cả khi đó là Thợ Săn Marechaussee...
Clorinde:
Nếu không có đủ sức mạnh để tiêu diệt nó thì sẽ rất dễ bị nó xâm chiếm và mê hoặc... Vì vậy, một vài Thợ Săn Marechaussee sẽ chọn cách phong ấn nó lại như một giải pháp lâu dài.
Florian:
Nghe nói nó sẽ khuếch đại ham muốn và chấp niệm trong lòng mỗi người, sau cùng sẽ khống chế vật chủ... Hah, xem ra không những kỹ năng... mà ngay cả nội tâm của tôi đều không đủ mạnh mẽ...
Clorinde:
Nhưng kể ra thì tại sao anh lại có được ba chiếc chìa khóa kia? Mỗi chiếc chìa khóa đáng lẽ nên được giao cho những người Thợ Săn Marechaussee đức cao vọng trọng giữ gìn mới đúng chứ?
Florian:
Một chiếc là của cha tôi... Một chiếc là do tôi trộm về... Chiếc còn lại là tôi đã cướp của một vị Thợ Săn Marechaussee say rượu đang trên đường về nhà... Tôi suýt nữa đã bỏ mạng trong con hẻm ấy đấy.
Clorinde:
...
Florian:
Tôi và toàn bộ người dân Fontaine đều biết rõ khả năng của cô. Tôi đã điều tra qua cuộc sống của cô, không có sơ hở nào cả... Ngay cả rượu cũng không thấy uống...
Florian:
Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến... Chính là dùng sở thích để dẫn dụ cô ra... Sau đó... À, ra là như thế, con ma vật đó... Nó muốn chôn vùi cô và cả kho báu của Thợ Săn Marechaussee...
Clorinde:
...Bỏ qua những chuyện khác thì trình độ viết kịch bản của anh cũng được lắm đấy.
Florian:
Hah... Chắc là do tôi đã để hết tâm tư của mình vào đó rồi...
Florian:
Các anh hùng và huyền thoại trong lời kể của cha tôi... Những tháng năm huy hoàng của Thợ Săn Marechaussee... Còn cả việc họ bị lãng quên nữa...
Clorinde:
Không chỉ có vậy.
Florian:
Hửm?
Clorinde:
Dù chỉ là rất nhỏ, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có niềm tự hào vì mình là Thợ Săn Marechaussee.
Florian:
Đừng nói đùa nữa. Tôi đã làm nhiều chuyện xấu xa bỉ ổi đến thế này rồi... Làm gì còn có...
Clorinde:
"Phù thủy tà ác", không phải sao?
Florian:
...!
Clorinde:
Phù thủy mê hoặc lòng người đó, chẳng lẽ không phải là phản diện trong câu chuyện của anh sao? Sâu thẳm đâu đó bên trong lòng, anh muốn chống lại nó mà.
Florian:
Nhưng mà... Tôi đã làm ô uế thanh kiếm trong tay rồi... Tôi đã không còn tư cách...
Clorinde:
Tỉnh táo lại chút đi! Florian. Hãy nghĩ thử xem anh đã giới thiệu bản thân mình thế nào.
Clorinde:
Anh thật sự cho rằng Thợ Săn Marechaussee làm những chuyện kia là vì để có được vinh quang, để có được sự tôn trọng của mọi người sao? Cha anh, vị Thợ Săn Marechaussee ấy đã dạy dỗ anh như thế nào?
Florian:
...
Clorinde:
Thanh kiếm anh nắm trong tay không phải vì bản thân mình, mà là vì để bảo vệ mọi người. Danh tiếng của nó vốn không đáng nhắc tới.
Clorinde:
Sau khi nhìn thấy kho báu từng mong muốn, anh vẫn chưa hiểu ra sao? Những thứ ấy mới chính là thứ mà một Thợ Săn Marechaussee chân chính nên để lại.
Florian:
Cô nói đúng. Tôi... Tôi là một Thợ Săn Marechaussee. Đã đến lúc tôi phải chuộc tội... Không, đã đến lúc phải bảo vệ mọi người rồi.
Clorinde:
Chuyện chuộc tội thì anh cũng không thể né tránh đâu.
Florian:
Tôi biết... Tôi không có gì để biện hộ cho lời buộc tội này cả.
Clorinde:
Được. Vậy thì bây giờ hãy quay về kia và diễn cho xong vở kịch này với tôi đi.
Florian:
Hả? Diễn sao... Nhưng... Đã hết kịch bản rồi mà.
Clorinde:
Anh chưa viết xong à?
Florian:
Không... Chỉ là, kịch bản của tôi chỉ viết đến khúc dẫn dụ mọi người đến chỗ này là kết thúc rồi. Đây chính là mục đích ban đầu tôi viết ra nó...
Clorinde:
Vậy thì dựa theo đó mà viết tiếp đi, tên phù thủy tà ác kia cần phải bị đánh bại.
Florian:
Cô đang nói đến... Thực Hồn Thú à? Vậy thì... Tôi phải viết luôn bây giờ sao?
Clorinde:
Rất khó sao? Trước đó anh đã viết qua nhiều câu chuyện mà, viết thêm một cái kết nơi Thợ Săn Marechaussee chiến thắng cái ác thì có gì mà không được chứ? Tôi cũng sẽ giúp anh viết.
Florian:
...Cô không sợ họ sẽ gặp phải nguy hiểm sao?
Clorinde:
Đó là bạn của tôi, thân thủ của họ không tầm thường. Hơn nữa, tôi cũng cần họ giúp đỡ.
Florian:
Vậy... Nói trực tiếp với họ không phải sẽ tốt hơn sao?
Clorinde:
Tôi không muốn phá hỏng cuộc vui. Đôi khi việc bảo vệ giấc mơ huyền ảo của mọi người cũng là một việc rất quan trọng đấy, không phải sao?
Hội họp với mọi người
Lyney:
Ồ! Họ về rồi kìa.
Paimon:
Lần này đi lâu thật đấy.
Clorinde:
...Khụ.
Florian:
À ừm...
Florian:
Khụ! Đồng đội Thợ Săn Marechaussee của tôi... Xin hãy tha thứ cho tôi và những tội lỗi trước đó...
Clorinde:
(Làm lố quá...)
Florian:
(Xin... Xin lỗi...)
Florian:
Sau khi chiến đấu với mọi người, nhìn thấy dáng vẻ anh dũng của các vị... Tôi đã dần tìm lại chính mình, tìm lại niềm tự hào với tư cách là một Thợ Săn Marechaussee...
Furina:
(Ồ! Là tình tiết cải tà quy chính sao?)
Florian:
Thực ra... những việc tôi làm trước đây là do bị phù thủy độc ác mê hoặc. Hắn muốn chôn vùi mọi người ở đây...
Paimon:
Thật bỉ ổi! Nhưng mà... Anh vừa nói đến phù thủy độc ác sao?
Florian:
Đúng vậy. Tên phù thủy độc ác đó ẩn nấp trong vương quốc này, hắn mê hoặc lòng người và thao túng ham muốn... Tôi do nội tâm không vững vàng nên đã thất bại trước sự cám dỗ đó...
Paimon:
Hmm! Chúng tôi không dễ bị mắc lừa nữa đâu. Anh chứng minh mình đã hối cải bằng cách nào?
Florian:
Cái này thì...
Florian:
...Thật không giấu gì, sau khi nhìn thấy kho báu này thì tôi đã tỉnh ngộ. Chúng khiến tôi nhớ lại lời dạy của cha mình.
Florian:
"Kho báu" thực ra là...
Navia:
Là tên của những Thợ Săn Marechaussee qua các thời đại cùng với vũ khí của họ, đúng chứ?
Florian:
Hả? Mọi người đã biết rồi sao?
Navia:
Dĩ nhiên rồi! Đừng xem thường khả năng khám phá của người chơi Đoàn Kịch Trên Bàn đấy! À không phải, là khả năng khám phá của Thợ Săn Marechaussee Navia!
Lyney:
Chúng tôi vừa mới xem qua nội dung trên bia đá rồi.
Furina:
Những nhân vật trên bia đá có cuộc đời và thành tích khá thú vị. Chẳng hạn như Thợ Săn Marechaussee tên "Este" này...
Furina:
Trên đó nói người này kế thừa ý chí của Thợ Săn Hoàng Kim, phụ trách việc xét xử, nhưng bình thường thì không nghiêm túc như vậy. Cô ấy thích ca hát và nhảy múa cùng mọi người, giọng hát cũng rất tuyệt vời.
Navia:
Nghe có vẻ rất giống với Furina nhỉ.
Furina:
À ừm? Có... Có sao?
Lyney:
Ừm... Nói vậy thì, Thợ Săn Marechaussee tên "Walter" này cũng khá giống tôi nhỉ.
Lyney:
Ở đây viết anh ấy là một kẻ hành quyết, biết vận dụng trò ảo thuật vào trong trận chiến, khiến kẻ thù khó mà nhìn thấu. Tôi tò mò là không biết ảo thuật ở thời đại đó sẽ trông như thế nào đấy...
Paimon:
Cuộc đời của họ rất thú vị! Nếu viết thành sách thì sẽ có được không biết bao nhiêu câu chuyện ly kỳ đó. Nhưng sao vẫn không ai nhớ đến họ nhỉ?
Florian:
Vì... đây là sự lựa chọn của Thợ Săn Marechaussee.
Florian:
Nếu những con ma vật bị săn đuổi ấy xuất hiện trong bóng tối thì họ cũng phải sống trong bóng tối. Thợ Săn Marechaussee tự nguyện từ bỏ danh vọng và của cải.
Navia:
Vậy tôi nghĩ bia đá này, là do bạn đồng hành của Thợ Săn Marechaussee để lại.
Florian:
Đúng vậy. Thợ Săn Marechaussee sẽ không công khai danh tính của mình, họ âm thầm bảo vệ thành phố.
Florian:
Chỉ khi ngồi trước đống lửa trại cùng bạn đồng hành vào ban đêm, họ mới kể và so sánh với nhau về những con ma vật mà mình từng hạ gục.
Furina:
Vì vậy... Bia đá này không phải để người dân nhớ đến, mà là để họ không quên đi bạn đồng hành của mình.
Paimon:
Chẳng trách nơi này được giấu kín như vậy...
Quản Trò:
Bia đá lặng lẽ sừng sững, tên của những người bạn đó đột nhiên khiến mọi người dao động, để mọi người cảm thấy rằng mình chưa bao giờ cô đơn.
Quản Trò:
Nó cho thấy dù trong quá khứ xa xôi hay là tương lai ở gần, vẫn sẽ luôn có những người bạn đồng hành chung chí hướng cùng bước đi trong đêm tối.
Quản Trò:
Tinh thần và tên tuổi của họ sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, sẽ mãi trường tồn như bia đá này.
Florian:
(Cha... Lúc trước cha nói với con là lúc lạc lối thì hãy đi tìm "kho báu"... Thì ra là ý này sao...)
Florian:
Cảm ơn nhé, người bạn đồng hành khoan dung...
Florian:
Tôi xin các vị, hãy cho tôi một cơ hội để lấy công chuộc tội. Hãy để tôi cùng các vị chiến đấu, tiêu diệt gã phù thủy độc ác hại nước hại dân trong vương thành kia nhé.
Navia:
Thôi được, tôi chấp nhận lời đề nghị của anh!
Furina:
Ừm, ai cũng có lúc mắc sai lầm mà. Quan trọng là bù đắp lỗi lầm như thế nào thôi.
Lyney:
Tuy nói là vậy, nhưng anh Florian có biết cách để đánh bại gã phù thủy đó không?
Florian:
Hmm... Khi ý thức của tôi bị hắn xâm chiếm, tôi cũng đã cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Và mỗi lần nghĩ đến "kho báu"... thì tôi có thể thấy rõ là hắn đang sợ.
Paimon:
Hả? Sợ kho báu này sao? Nhưng ở đây ngoài bia đá và vài món vũ khí cũ ra thì cũng đâu có gì khác đâu.
Navia:
Hay là... bí mật nằm sâu bên trong số vũ khí này sao?
Navia:
Quản trò, tôi muốn dùng kỹ năng "Điều Tra"!
Quản Trò:
Số vũ khí này thoạt nhìn thì không có gì bất thường, nhưng sau khi cảm nhận cẩn thận, bạn thấy rằng có một thứ sức mạnh mờ nhạt phát ra từ chúng.
Quản Trò:
Đây là thanh kiếm từng hạ gục vô số ma vật. Nó đã tồn tại rất lâu và vẫn còn sắc bén, nó dường như đang chờ đợi vị Thợ Săn Marechaussee tiếp theo đến và cùng chiến đấu với mình.
Lyney:
(Có nghĩa là chúng ta nên mang theo số vũ khí này sao?)
Furina:
Tôi chọn cái này, là vũ khí của Este. Thanh kiếm này sẽ cảm thấy hài lòng khi được một người biết trân trọng nghệ thuật như tôi sử dụng.
Lyney:
Ý hay đó. Vậy thì tôi sẽ chọn vũ khí của Walter, hình như anh ấy cũng là một cung thủ nhỉ. Haha, quả là vận mệnh kỳ diệu mà.
Navia:
...
Paimon:
Ai cũng có thì chúng ta cũng phải có chứ!
Quản Trò:
Các thợ săn nắm chặt vũ khí trong tay, cảm nhận ý chí truyền ra từ chúng... Ý chí được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thề phải diệt trừ đám ma vật.
Lyney:
Florian, anh có biết tên phù thủy tà ác đó đang ẩn nấp ở đâu không?
Florian:
Khi tâm trí tôi kết nối với hắn, tôi có thể nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh. Hắn đang ẩn mình trong giáo đường ở vương thành.
Florian:
Nhưng mọi người hãy cẩn thận. Hắn ngày đêm sống cùng ma vật, nên cơ thể đã biến thành hình dạng của chúng. Muốn đánh bại hắn không phải là chuyện dễ dàng đâu.
Paimon:
Hửm? Vậy liệu chúng ta có nên khám phá tiếp để đi thu thập thêm vài món trang bị lợi hại không? Nếu không lỡ như đánh không lại thì phải làm sao?
Florian:
Hả? Chuyện này...
Florian nhìn sang Clorinde, Clorinde lắc đầu.
Florian:
Không, bây giờ... bây giờ mới là thời cơ tốt nhất! Sau khi tôi thoát khỏi sự khống chế thì hắn đang rất yếu, nếu cho hắn thời gian thì rất có thể hắn sẽ thoát khỏi nơi ẩn náu đó.
Lyney:
Tôi cũng đồng ý với suy nghĩ của anh Florian. Chúng ta nên thừa thắng xông lên, người dân của cả vương thành vẫn đang trông chờ vào chúng ta.
Furina:
Ừm, nếu tìm được cách giải quyết rồi thì nên thực hiện ngay thôi. Càng kéo dài thì sự việc sẽ càng tệ hơn đấy.
Florian:
Đúng vậy đúng vậy! Cái này gọi là...
Florian:
Đúng đúng, chính là ý này...
Paimon:
Thôi được, mọi người đã "Thuyết Phục" được tôi rồi.
Lyney:
Vậy tiếp theo, nhờ anh Florian dẫn đường nhé.
Florian:
Được thôi, đi theo tôi.
Furina:
(Hôm nay phải thay đổi rất nhiều bối cảnh rồi, bây giờ anh ta còn phải diễn cùng chúng ta... Quả là một công việc vất vả mà...)
Quản Trò:
Thế là... Các thợ săn đã sẵn sàng, quyết tâm tiêu diệt gã phù thủy có ý định phá hoại sự bình yên của vương thành đó.
Quản Trò:
Bia đá sau lưng ngắm nhìn với vẻ trang nghiêm, như những chiến hữu đáng tin cậy vậy. Nó gửi đến lời chúc phúc từ xa xưa, chờ đợi chiến thắng khải hoàn của các bạn.
"Và bây giờ, hãy đối mặt với nguy cơ của đêm dài..."
Đến "giáo đường vương thành"
Quản Trò:
Cuối cùng, các bạn đã đến gần giáo đường.
Quản Trò:
Xung quanh toát lên vẻ chẳng lành, các bạn đã cảm nhận được kẻ địch đang ở rất gần.
Furina:
(Lạ thật... Có một cảm giác không được thoải mái... Sao thế nhỉ?)
Quản Trò:
Tiếp theo... sẽ là thời khắc quyết chiến.
Lyney:
Chúng ta đi thôi.
Clorinde:
Florian, chờ đã.
Florian:
Sao vậy?
Clorinde:
Anh ở bên ngoài chờ chúng tôi đi, đừng vào đó. Anh đã từng bị Thực Hồn Thú khống chế qua, nó rất có thể sẽ lại xâm nhập vào ý thức của anh lần nữa để khống chế anh.
Clorinde:
Hơn nữa nếu ở gần bản thể của nó như vậy, lỡ như bị xâm chiếm thì có thể sẽ biến thành thứ gì đó khác thường đấy.
Florian:
Chính vì như vậy nên tôi mới muốn đi... Và tôi sẽ đi tiên phong.
Clorinde:
...! Anh định...
Florian:
Đúng vậy, tôi muốn dụ nó xâm nhập vào cơ thể của tôi.
Clorinde:
Như vậy quá nguy hiểm. Trong trường hợp xấu nhất thì tôi có thể buộc phải lấy mạng anh. Anh có hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc này không?
Florian:
Tôi hiểu, nhưng như vậy thì mục tiêu của mọi người sẽ rõ ràng hơn.
Florian:
Nó sẽ không dễ dàng thoát khỏi cơ thể dễ bị điều khiển, cô cũng không cần nghĩ tới khả năng bạn đồng hành của mình bị xâm nhập.
Clorinde:
...
Florian:
Clorinde, cô không giống tôi. Cô là một Thợ Săn Marechaussee mạnh mẽ và ngay thẳng. Đây là sai lầm tôi phạm phải, vậy thì cũng nên để tôi tự mình gánh chịu.
Florian:
Nói cách khác... Tôi buộc phải làm như vậy.
Florian:
Cứ coi như tôi dùng danh dự của mình để quyết đấu với cô nhé. Xin đừng nương tay.
Clorinde:
...Được, tôi hiểu rồi.
Clorinde:
Florian, nhân danh Đấu Sĩ Đại Diện, tôi chấp nhận yêu cầu quyết đấu của anh, và xin được tỏ lòng kính trọng đến anh.
Florian:
...Cảm ơn cô.
Clorinde:
Đi thôi, đã đến lúc bắt tay vào công việc rồi. Hãy để ma vật run rẩy dưới lưỡi kiếm của thợ săn một lần nữa.
Vào "giáo đường vương thành"
movie
Một đám sương đen đáng quan ngại ập về phía các bạn, xâm nhập vào cơ thể Florian, biến anh ta thành Ma Tượng. Mọi người hợp sức tấn công Ma Tượng, nhưng vẫn không thể đánh bại anh ta.
Dưới gợi ý của Clorinde, các bạn lần lượt đọc tên của các Thợ Săn Marechaussee và triệu hồi họ.
Các Thợ Săn Marechaussee một lần nữa tấn công Ma Tượng, Clorinde vung thanh kiếm dài trong tay, tung đòn kết liễu lên anh ta.
Quản Trò:
Thế là, ma vật đã bị hạ gục, phù thủy đã bị đánh bại...
Quản Trò:
Sau đó, vương thành lại chào đón những ngày tháng hòa bình. Những quan thần bị mê hoặc kia cũng đã thấy được tội lỗi mà mình phạm phải...
Quản Trò:
Có người đã nhớ tên của những vị anh hùng đó, họ đã cứu lấy đất nước này... Tất nhiên cũng sẽ có người đã tiếp tục cuộc sống của mình mà chẳng biết gì...
Quản Trò:
Và đây chính là câu chuyện về Thợ Săn Marechaussee. Họ truy lùng những bóng ma và xua đuổi chúng...
Quản Trò:
Dù mọi người có ghi nhớ hay không thì họ vẫn sẽ luôn bảo vệ thành phố này, bảo vệ cuộc sống của mọi người...
Furina:
Phù... Vậy đây xem như là kết thúc của câu chuyện rồi nhỉ?
Clorinde:
Ừm, mọi người đã có được một cái kết tốt đẹp.
Furina:
Câu chuyện rất hay. Lúc đầu cứ tưởng chỉ là một câu chuyện phiêu lưu bình thường thôi, nhưng càng đến cuối thì lại càng cảm thấy nó được thiết kế rất tài tình và chỉn chu.
Furina:
Đặc biệt là trận quyết chiến cuối cùng đó, làm y như thật vậy.
Navia:
À ừm... Đúng vậy, haha...
Lyney:
Ah... Đúng là không ngờ món vũ khí mà chúng ta lấy được từ chỗ "kho báu" đó lại có tác dụng như vậy.
Furina:
Đúng vậy, khi chúng phát sáng trên tay còn làm tôi giật mình nữa chứ. Vừa rồi tôi nghiên cứu lại nhưng không thấy nó phát sáng nữa.
Furina:
À, số vũ khí này đều là đạo cụ, nên sẽ bị thu hồi đúng không? Tôi đặt ở đây nhé.
Clorinde:
Furina chơi có vui không?
Furina:
Đương nhiên rồi. Lần sau nếu có kịch bản nào khác thì nhớ gọi tôi nhé.
Clorinde:
Được, không thành vấn đề.
Furina:
Vậy tôi về trước đây. Tôi vẫn còn muốn chiêm nghiệm thêm trên đường đi.
Furina:
Khi nào Florian tỉnh lại thì hãy chuyển lời chào của tôi đến cho anh ấy nhé. Vất vả cho anh ấy thật, chắc cũng mệt quá nên ngủ mất rồi.
Clorinde:
Cô nói đúng, anh ấy đã vất vả rồi.
Furina:
Ừm, khi khác chúng ta lại gặp nhau nhé!
Navia:
Bây giờ... Tôi hỏi được rồi chứ?
Lyney:
Tôi nghĩ chắc là được rồi.
Navia:
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Clorinde:
...Thì ra mọi người đã phát hiện rồi sao?
Lyney:
Ahaha... Cảnh nhắm mắt trong hang động... Rất khó để chúng tôi không chú ý xung quanh đấy.
Navia:
Tôi cố nhịn đến bây giờ mới hỏi! Do Clorinde xem như không có chuyện gì xảy ra, và Furina có vẻ như cũng không hề nhận ra.
Lyney:
Có vẻ như không ai trong chúng ta muốn vén bức màn này.
Paimon:
Ể? Mọi người đang nói gì đó?
Navia:
Sao! Thì ra cậu cũng...! A... Xin lỗi xin lỗi, bây giờ cậu bịt tai lại cũng còn kịp đó! Hay là để tôi giúp cậu bịt cho!
Lyney:
Chuyện này... Có hơi muộn rồi...
Paimon:
Hả? Chẳng lẽ ý mọi người là... Những chuyện vừa rồi không phải là tình tiết được sắp đặt sẵn trong kịch bản sao?
Clorinde:
Nói cách khác là ngay từ đầu, đây không phải là một Đoàn Kịch Trên Bàn bình thường rồi.
Paimon:
Haaaaaả!!?
Florian:
Ồn quá... Nhức đầu quá đi...
Paimon:
Anh mau đứng dậy nào! Chuyện này rốt cuộc là sao đây!?
Florian:
Ahhhhh! Đừng, đừng lắc nữa! Đầu tôi...!
Florian giải thích đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe...
Paimon:
Tôi, tôi không nghe nhầm đó chứ? Mọi người đã bịa ra nửa sau của kịch bản ngay tại hiện trường sao?
Paimon:
Việc nói dối tuy là rất đáng ghét, nhưng câu chuyện của Florian cũng rất tốt. Khả năng ứng biến của Clorinde cũng vậy!
Lyney:
Cứ như ảo thuật gia lên sân khấu đã phát hiện ra mình quên mang đạo cụ, nhưng vẫn tạo ra được một màn ảo thuật hấp dẫn khác để thay thế vậy.
Paimon:
Nếu tôi biết kho báu có vấn đề, thì chắc đã sợ chết khiếp và quay đầu bỏ chạy rồi!
Clorinde:
Mọi thứ đều không vượt ngoài tầm kiểm soát đâu.
Navia:
Cái đối với cô mà nói là không vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng lại có thể hù người ta sợ chết khiếp đấy.
Clorinde:
Chắc tại tôi quen rồi.
Paimon:
Chậc... Cuộc sống của cô thú vị thật... Thảo nào khi làm quản trò thì trường hợp nào cô cũng ứng phó được.
Clorinde:
Còn về Florian...
Florian:
...Tôi không có gì để phản bác. Tôi sẽ đến chỗ đội hiến binh để khai rõ tội lỗi của mình và chấp nhận hình phạt.
Clorinde:
Tôi thì nghĩ là anh đã bị trừng phạt đủ rồi.
Florian:
...Sao cơ?
Clorinde:
Tuy ban đầu bị danh lợi làm cho mù quáng, nhưng hành vi trong trận quyết chiến của anh đã chứng tỏ anh là một Thợ Săn Marechaussee đủ tiêu chuẩn.
Florian:
...
Clorinde:
Đối với thành phố này, việc anh tiếp tục làm tốt công việc của Thợ Săn Marechaussee có lẽ còn quan trọng hơn.
Florian:
Nhưng mà...
Clorinde:
Tất nhiên, anh phải mang chìa khóa đi trả và xin lỗi hai Thợ Săn Marechaussee kia, đồng thời cũng phải chấp nhận điều kiện đền bù mà họ đưa ra.
Florian:
...Tôi hiểu rồi.
Clorinde:
Ngoài ra... Anh cũng đã chứng minh được danh dự của mình trong trận "quyết đấu" với tôi rồi.
Florian:
...! Được... Tôi sẽ làm theo lời cô nói. Tôi... Tôi sẽ đem trả lại hai chiếc chìa khóa đó.
Florian:
Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ không lãng phí cơ hội thứ hai mà mọi người đã trao cho tôi đâu. Tôi xin thề với tư cách là một Thợ Săn Marechaussee.
Florian:
Vậy thì... Hẹn gặp lại nhé.
Sau khi Florian rời đi, mọi người cũng rời khỏi mật thất...
Lyney:
Nói đến Thợ Săn Marechaussee, vậy thì "kho báu" trong hang động đó phải xử lý thế nào đây?
Clorinde:
Làm cho nó trở về với trạng thái ban đầu.
Paimon:
Thật sao? Không để cho người khác đến xem rồi ghi nhớ tên của họ sao?
Clorinde:
Không. Đây là lựa chọn của họ, đây chính là con đường của Thợ Săn Marechaussee.
Clorinde:
Cho dù là tôi thì cũng chỉ hy vọng được tiếp tục công việc với tư cách là một Đấu Sĩ Đại Diện. Tôi không mong mọi người nhớ đến thân phận Thợ Săn Marechaussee của tôi.
Lyney:
Điều này thật khác với con đường của ảo thuật gia. Nhưng mà, tôi thích quyết định của Clorinde.
Paimon:
Chờ đã, tôi chợt nhớ ra. Nếu không dùng hiệu ứng đặc biệt gì đó thì sao vũ khí của chúng ta lại phát sáng ở trận chiến cuối cùng vậy?
Clorinde:
Vì Thợ Săn Marechaussee trước kia sẽ thêm phép thuật khắc chế ma vật vào trong vũ khí của mình. Khi cảm nhận được ma vật thì chúng sẽ phát ra ánh sáng.
Navia:
Ồ! Chẳng trách sao chúng ta đã phong ấn được nó. Tôi cứ tưởng là kỹ năng triệu hồi đã thực sự có tác dụng chứ.
Clorinde:
Chắc ít nhiều gì cũng có tác dụng đó.
Lyney:
Ồ? Nói vậy nghĩa là sao?
Clorinde:
Thực Hồn Thú bị phong ấn này, tôi nghĩ nó đến cùng một thời đại với những Thợ Săn Marechaussee kia.
Clorinde:
Những cái tên mà mọi người đọc ra, đều là tên của những thợ săn anh dũng nhất đã tiêu diệt vô số đồng loại của nó. Nghe đến những cái tên này, nó rõ ràng đã hoảng sợ.
Paimon:
Thì ra cái tên còn có tác dụng như vậy sao...
Clorinde:
...
Clorinde:
Navia, lúc nãy khi "Triệu Hồi", cô nói...
Navia:
Hả? Ah—hahaha! Đó, đó là lời nói thật, à không, là lời nói thật trong kịch bản! Cô cứ nghe đi là được, đừng bảo tôi nhắc lại nữa nhé. Tôi xấu hổ lắm.
Clorinde:
Cảm ơn cô vì đã nói vậy.
Navia:
Thôi được rồi, bạn bè với nhau mà, khách sáo làm gì chứ!
Navia:
À ừm... Đừng nói chuyện này nữa! Tôi đi trước đây, mọi người cũng đừng để bị bỏ lại đó nhé!
Paimon:
Ah... Cô ấy trốn mất rồi.
Lyney:
Vậy tôi cũng đi trước đây. Hôm nay tôi đã chứng kiến được một câu chuyện rất hấp dẫn, tôi có thể về chia sẻ cho mọi người cả đêm rồi.
Nhà Lữ Hành:
Hẹn gặp lại.
Lyney:
Ừm, hẹn khi khác gặp lại.
Clorinde:
...
Clorinde:
여행자... Nếu tên của cậu không được ai nhớ đến, chuyến hành trình của cậu không được ai ca tụng, vậy thì cậu nghĩ chuyến hành trình đó có ý nghĩa gì?
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
Cho dù không được nhớ đến, thì quãng thời gian ở cùng bạn bè sẽ luôn có ý nghĩa. Tương lai mà tôi cùng những người bạn đồng hành tạo nên cũng sẽ có ý nghĩa.
Clorinde:
...Câu trả lời hay lắm. Tôi sẽ ghi nhớ lấy nó.
Nhà Lữ Hành:
Vậy cô nghĩ sao về điều đó?
Clorinde:
Tôi sao? Hah...
Clorinde:
"Về vấn đề này, Thợ Săn Marechaussee đó đã không nói thêm gì nữa."
Clorinde:
"Hãy để màn đêm thanh vắng trả lời thay cho cô ấy vậy..."