arrow_back 原神 任务
Chương Kim Lang - Màn 2

Người Thủ Hộ Lời Thề


Bức Thư Thần Bí
Bạn và Paimon quay về Sumeru để thăm bạn bè ở đó.
Đến Giáo Viện
Paimon:
Giáo Viện vào ban ngày thật náo nhiệt!
Paimon:
Ừm... Nhưng mọi người đang ở đâu nhỉ...
Cyno:
旅行者 và Paimon?
Paimon:
Cyno? Đã lâu không gặp rồi đó!
Cyno:
Rất vui được gặp hai người trong Thành Sumeru.
Cyno:
Là ngọn gió nào đã đưa hai người trở về vậy?
Paimon:
Hihi, cũng không có gì. Thật ra thì khi đi trên đường chúng tôi đã thấy một cây nấm rơm lớn, nên đột nhiên nhớ ra là đã lâu không gặp bạn bè ở Sumeru. Vì vậy chúng tôi đã ghé qua đây.
Cyno:
Trong bữa tiệc gần đây mọi người cũng có nhắc đến hai người. Vừa gặp tôi đã biết, hai người lại thu hoạch được rất nhiều chuyện thú vị trong chuyến hành trình rồi nhỉ.
Paimon:
Thật sao? Mọi người nhớ chúng tôi sao?
Cyno:
Ừm, vẫn câu cũ, đúng là "trùng hợp" mà.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
...
Cyno:
Chẳng lẽ hai người muốn tôi nói ra nửa câu sau sao? Được, đúng là côn "trùng" thì luôn "hợp" thành đàn vậy.
Paimon:
Chậc, anh ta vẫn cứ nói ra kìa!
Nhà Lữ Hành:
Paimon thua rồi, đưa Mora đây!
Cyno:
Chuyện cười khi xưa mà vẫn nhớ kỹ như vậy, xem ra hai người rất thích nhỉ. Hãy thừa nhận đi! Thật ra hai người đã sớm bị khuất phục trước những câu chuyện cười đặc sắc của tôi rồi.
Paimon:
Được rồi, 500 Mora đây, cầm lấy đi...
Cyno:
Chậc, có 500 Mora thôi mà.
Paimon:
Tôi thua mất 500 Mora còn chưa đủ sao!
Cyno:
Được rồi, lát nữa tôi sẽ mời Paimon ăn đồ ngọt.
Cyno:
Quay lại chuyện chính, thật ra tôi đang trên đường đi xử lý công việc. Có việc nên không tiện nghỉ ngơi, vì vậy mới không kể hết chuyện cười đó.
Paimon:
Hửm? Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Cyno:
Một vụ án nhỏ, nhưng đương sự có thân phận đặc thù. Sau khi tôi suy đi ngẫm lại thì quyết định đích thân phụ trách.
Paimon:
Có cần giúp đỡ không? Chúng tôi cố tình quay trở về đây này, nên cũng khá rảnh rỗi đó. Hay là dẫn theo chúng tôi đi, sau khi xong việc thì chúng ta có thể cùng nhau... Ahihi.
Cyno:
Nhiệt tình thế? Không lẽ sợ tôi nuốt lời không mời cô đi ăn đồ ngon sao?
Paimon:
Ối, không phải thế! ...À ừm, nhưng mà tôi lộ vậy sao?
Cyno:
Cũng tạm. Nhưng ý tưởng cũng được đấy, làm việc cùng hai vị anh hùng Sumeru đây cũng tốt.
Cyno:
Đi theo tôi nào.
Đi theo Cyno
Cyno:
Nhìn thấy rồi chứ, chính là ông lão khua tay múa chân đó.
Paimon:
Ồ! Đó chính là đương sự của vụ án sao?
Cyno:
Ừm. Đó là thầy của tôi và sư tỷ Lisa, hiền giả tiền nhiệm của Học Phái Spantamad, tên là Cyrus.
Paimon:
Hửm?! Là thầy của Cyno đang gặp rắc rối sao?
Cyrus:
Thật đúng là, lão già này đây không phải chăm sóc vườn hoa thì là uống rượu rồi dạo phố, sao lại có người muốn đến gây rắc rối chứ!?
Cyno:
Thưa thầy, em đã dẫn bạn bè đến rồi đây.
Cyrus:
Ồ Cyno, còn hai vị đây là...
Cyrus:
Hửm? Đợi đã, để nghĩ xem nào... Tinh linh màu trắng biết bay, còn vị này, nhìn cách ăn mặc thì là người từ nơi khác đến.
Cyrus:
Là Nhà Lữ Hành và Paimon trong truyền thuyết đúng không! Nghe danh đã lâu, nghe nói hai vị đã giúp đỡ Sumeru rất nhiều đấy.
Paimon:
Ồ! Chúng cháu nổi tiếng vậy sao?
Cyno:
Tôi từng giới thiệu với thầy về hai người rồi. Chuyện cũng bình thường thôi mà.
Nhà Lữ Hành:
Xin chào. Lần này chúng cháu đến là để hỗ trợ cho Cyno.
Cyno:
Đúng vậy. Để tôi nói sơ qua về tình hình vụ án vậy.
Cyno:
Khoảng hai ngày trước, thầy bỗng nhận được một bức thư đe dọa.
Paimon:
Thư đe dọa?!
Cyrus:
Đúng thế. Sao lại có người gửi thư đe dọa cho một ông lão như ta chứ?
Cyno:
Đây là bức thư nhận được khi đó.
Paimon:
"Cyrus, tôi đã nắm được bí mật của ông, nếu không muốn bị vạch trần thì hãy chuẩn bị mười triệu Mora và đặt ở cửa sau của tiệm cà phê."
Paimon:
"Ngoài ra, đừng hòng tìm được tôi, ông không thể biết được vị trí của tôi đâu. Còn tôi thì đang theo dõi ông và tất cả bí mật của ông. Nếu dám báo với Matra thì cứ đợi đấy."
Paimon:
Bức thư đe dọa trực tiếp quá...
Cyno:
Có thể thấy hắn rất muốn có được Mora.
Cyrus:
Mười triệu Mora! Quả là buồn cười!
Cyrus:
Một lão già độc thân như ta, mỗi ngày chỉ sống với cà chua, đòi ta mười triệu Mora thì ta biết tìm ai để vay chứ? Chẳng lẽ tìm cà chua sao?
Cyno:
Manh mối hiện tại thì chỉ có mỗi bức thư này, không có nhân chứng. Cho nên, 旅行者, Paimon hãy cùng nghĩ xem nào.
Nhà Lữ Hành:
Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào!
Paimon:
Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!
Cyno:
Hai người xem thử trước xem có chỗ nào đáng nghi không nhé?
Nhà Lữ Hành:
(Hừm...)
Nhà Lữ Hành:
(Theo những gì vừa mô tả, thì bức thư đe dọa không có phong thư. Thủ phạm viết thư đe dọa trên loại giấy có chất liệu thô ráp, và đặt nó ở chỗ ông Cyrus.)
Cyno:
Nhạy bén lắm. Loại giấy này sờ có hơi thô ráp, không phải loại giấy thường dùng trong những quyển sách.
Paimon:
Hơn nữa, những nét này có hơi nhòe... là do mực sao?
Cyno:
Vừa do mực cũng vừa do bản thân tờ giấy này.
Cyrus:
Phần lớn giấy tìm thấy quanh đây đều mịn hơn loại giấy này, mực viết lên cũng không bị nhòe đến mức như vậy. Hoa văn trên giấy không được tinh tế cho lắm.... Chẳng lẽ được làm từ hoa cỏ sao?
Cyno:
Đây không phải là giấy của Giáo Viện. Ngược lại thì loại mực này không hiếm thấy, có thể tìm được ở khắp nơi trong thành. Mực đen khi viết lên giấy sẽ ngả màu xanh.
Paimon:
Vậy rốt cuộc thủ phạm có liên quan đến Giáo Viện không?
Paimon:
A! Nhìn chỗ này xem, là vết dính của loại chất lỏng nào đó nhỉ?
Cyno:
So với nước thì có vẻ giống vết của loại chất lỏng có màu nào đó, rồi được lau lại với khăn ướt.
Paimon:
Chất lỏng có màu... Là trà? Hay là rượu?
Cyno:
Xem ra hai người cũng nghĩ đến. Bây giờ chúng ta phải tìm Aarav, có một số việc cần anh ấy đi xử lý.
Tìm Matra Aarav
Cyrus:
Aarav, Aarav... A, ở đó kìa.
Aarav:
Đại nhân Cyno, đại nhân Cyrus, còn có cả 旅行者 và Paimon đã lâu không gặp nữa.
Cyno kể lại cho Aarav tình hình trước đó...
Cyno:
Về vụ án của thầy, tôi nghĩ thủ phạm có thể đến từ Giáo Viện, tuổi sẽ không quá lớn và đang thiếu thốn.
Cyno:
Ngoài ra, còn phải đến tiệm cà phê ở Thành Sumeru để điều tra nữa.
Paimon:
Ồ! Thì ra là do đặt giấy bên cạnh khi uống cà phê nên mới bị vấy bẩn.
Cyno:
Ừm, dấu vết này rất giống vết cà phê.
Cyno:
Hơn nữa theo những gì tôi biết thì quán rượu và tiệm cà phê đều có loại giấy này. Khi sản xuất sẽ có cho thêm hương liệu vào, xếp thành chồng để cho khách viết lách.
Cyrus:
Nói ra thì, loại giấy đặc biệt này cũng được bán trong các cửa hàng bán quà... Zaha Hadi cũng có mua một ít, bảo là để gói bình hoa đã mua gì đấy.
Aarav:
Hiểu rồi, tôi sẽ lập tức đưa người đi điều tra ở các khu vực liên quan trong thành.
Cyrus:
Vất vả cho mọi người rồi.
Cyno:
Còn nữa, phái người canh giữ ở cổng ra vào của Thành Sumeru. Anh cũng thay thường phục đi để tránh rút dây động rừng.
Aarav:
Được.
Paimon:
Vẫn là Cyno chu đáo! Nhưng mà thủ phạm bây giờ liệu sẽ ở đâu nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Chắc không thể ở mãi trong tiệm cà phê đâu nhỉ.
Paimon:
Đúng vậy. Nói không chừng đã sớm quay về nhà, đợi xem ông Cyrus có hành động gì rồi mới ra theo dõi...
Cyno:
Nói đúng lắm, Paimon.
Paimon:
Hả? Nói đúng gì cơ?
Cyno:
Thái độ của thủ phạm.
Cyno:
Giống như Paimon nói đấy, mục đích của thủ phạm khi viết thư đe dọa là vì Mora. Dù người đó đã viết không được báo với Matra, nhưng thầy chắc chắn sẽ có hành động.
Cyno:
Người đó nói sẽ theo dõi thầy và tất cả bí mật của thầy.
Paimon:
Ơ... Vậy chẳng phải là...
Cyno bất ngờ tiến về phía kệ sách gần đó, chặn một học sinh đang giả bộ đọc sách lại...
Paimon:
Ối?!
Cyno:
Tìm ra rồi.
???:
Ối! Anh, anh muốn làm gì!!
Cyno:
Thủ phạm viết thư đe dọa chính là anh.
???:
Tôi không hiểu anh đang nói gì cả! Thư đe dọa gì vậy?
Cyno:
Từ lúc chúng tôi bước vào Cung Điện Daena, tôi đã cảm thấy có người đang âm thầm đi theo. Tuy anh liều lĩnh viết loại thư đó gửi cho thầy, nhưng cũng cẩn thận ẩn nấp.
Cyno:
Ở đây đông người, nhưng chúng tôi đến tìm Aarav. Nên trong số những người di chuyển theo chúng tôi từ trong đó ra đến cổng lớn, chắc chắn có người đang theo dõi thầy.
???:
Tôi, tôi chỉ nghe thử xem mọi người đang nói chuyện gì mà thôi... Tổng Quản Mahamatra Cyno, nơi anh xuất hiện chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra, tôi chỉ muốn nghe ngóng tin tức thì có làm sao chứ?
Cyno:
Khi Aarav rời đi thì anh đã cười, tôi thấy rất rõ.
???:
Cười cũng phạm pháp sao?!
Cyno:
Vết bẩn trên giấy là vết cà phê. Anh pha cà phê với nước rồi quẹt nhẹ lên giấy, sau đó dùng khăn ướt lau đi, giả vờ như bức thư này được viết trong tiệm cà phê.
Cyno:
Phong tỏa ngoài thành không ảnh hưởng gì đến anh cả, vì anh vốn sống trong thành. Nếu khóa mục tiêu ở tiệm cà phê thì Matra sẽ không nghi ngờ anh.
Cyno:
Từ đầu đến cuối thì tiệm cà phê chỉ là tấm bình phong, anh chắc chắn luôn ở vị trí có thể theo dõi thầy.
???:
Đúng là vu khống mà! Tôi không làm gì cả!
Cyno:
Vậy ư? Thế thì sao người anh lại run lẩy bẩy thế?
Cyno:
Người không phạm tội thì không cần phải sợ Matra. Còn anh...
Cyno:
Tim đập nhanh, mí mắt co giật. Anh vốn không giỏi nói dối.
???:
Đáng ghét...! Tôi không có...
Cyno:
Đừng động đậy, nếu không anh sẽ phải trả giá cho hành động của mình đấy. Còn bây giờ thì hãy đi theo tôi.
Paimon:
Chà, nhanh thật sự. Vậy là Cyno đã bắt được tên đó rồi...
Cyrus:
Đúng vậy. Ta vừa ra ngoài hút thuốc thì thấy Aarav cũng đã trở về, đang đi đến chỗ Cyno đấy.
Cyrus:
Haiz... Nhưng nhìn bộ dạng người này, cũng chỉ tầm ba mươi tuổi thôi mà. Thế mà lại làm ra chuyện như vậy, tiền đồ coi như bị hủy hoại hết rồi.
Cyno:
Mọi người, đã có kết quả rồi.
Paimon:
Nhanh vậy sao?!
Cyno:
Phạm nhân tên Urraca, là học sinh của học viện Rtawahist, năm nay mười sáu tuổi.
Cyrus:
Hả?
Paimon:
Mười sáu tuổi?! Ông Cyrus vừa nói anh ta chắc tầm ba mươi tuổi mà...
Cyno:
Đã điều tra rõ rồi. Đúng là mười sáu tuổi, vừa nhập học được ba năm.
Cyrus:
Vậy thì già trước tuổi quá rồi đấy!
Paimon:
Đúng vậy đó!
Cyrus:
Haiz, thằng nhóc này... Tuổi còn nhỏ mà đã làm ra loại chuyện như vậy rồi. Không biết học từ đâu nữa...
Aarav:
Về động cơ của thủ phạm, chúng tôi cũng đã thẩm vấn qua rồi. Ừm...
Cyrus:
Nói đi, dù có là chuyện gì thì ta cũng chịu được cả.
Aarav:
Được. Theo chúng tôi biết được thì Urraca tư chất bình thường, thành tích đáng lo ngại. Dạo gần đây hắn ta tham gia một lớp bổ túc, lại dính vào bài bạc, đã phung phí rất nhiều Mora.
Aarav:
Khi Urraca đến quán rượu, thì nghe người trên bàn rượu nhắc đến việc đại nhân Cyrus sau khi nghỉ hưu không cần lo miếng cơm manh áo nữa, suốt ngày vì mấy trái cà chua mà cãi nhau với bà lão trên đường.
Cyrus:
Bà lão trên đường? Đó là cô Zaha Hadi, giáo viên của Học Phái Kshahrewar! Cậu ta có từng đi học không đấy mà ngay cả Zaha Hadi cũng không biết vậy?
Cyno:
...Đấy là trọng tâm sao, thưa thầy?
Cyrus:
À đúng! Cái gì gọi là vì mấy trái cà chua thế... Hơn nữa, trồng có chút rau thì sao mà thành ra không cần lo miếng cơm manh áo chứ?
Cyno:
Có lẽ do nhìn thấy thầy khá rảnh rỗi chăng.
Aarav:
Urraca có nhắc đến việc hắn ta nghe nói trước khi đại nhân Cyrus nghỉ hưu đã nhận được một khoản lớn phi pháp từ sa mạc. Đại nhân Cyrus không có báo lên trên viện mà tự mình chiếm hết.
Aarav:
Urraca cho rằng đại nhân Cyrus hai năm nay không nghiên cứu đề tài mới, cũng không có thành tựu nào khác... Vì đại nhân Cyrus đã già rồi, nên chắc có thể tống tiền của ông.
Cyrus:
...Cái tên Urraca này, đúng là làm ta tức chết mà. Ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
Cyno:
Tin đồn là thứ mà ai cũng có thể bịa ra được, em có thể xác nhận là thầy chưa từng có hành vi tham ô nào cả.
Cyrus:
Aarav, chốc nữa hãy tìm lý do thẩm vấn Urraca thêm vài câu, rồi giúp ta đấm tên đó vài phát nhé.
Aarav:
Tôi rất hiểu tâm trạng của đại nhân Cyrus, nhưng mà loại hành vi này trái với nguyên tắc của Matra.
Cyno:
Thầy đừng có như con nít vậy.
Cyrus:
Ôi, chỉ là đang đùa thôi mà.
Paimon:
Vậy... Chuyện này phải xử lý như thế nào đây?
Cyno:
Trong viện sẽ tiến hành xử phạt tương thích cho học sinh này. Còn những người truyền bá tin đồn vu khống thầy đắm chìm trong việc trồng cà chua và bà lão trên đường, Matra sẽ tiếp tục điều tra.
Cyrus:
Không có vụ bà lão trên đường nhé! Đừng có mà ăn nói lung tung.
Cyrus:
Trông bộ dạng cháu có vẻ không hiểu lắm nhỉ? Haha, vẫn chưa hiểu sao?
Cyrus:
Urraca còn nhỏ, nghe lời đồn nên mới nhất thời hấp tấp phạm sai lầm. Hơn nữa ta cũng không có giao ra mười triệu Mora, nên chuyện không đến mức nghiêm trọng.
Cyrus:
Nếu nói tổn thất gì, chắc cũng chỉ có danh dự của lão già này mà thôi.
Cyno:
Thưa thầy, trong viện chắc chắn sẽ đưa ra mức xử phạt công bằng hợp lý, xin hãy yên tâm.
Cyrus:
Ừm, đương nhiên thầy là tin tưởng Giáo Viện rồi.
Cyrus:
Nhưng với thân phận từng là giáo viên, ta vẫn mong được trò chuyện với phụ huynh cậu ta. Nhà của tên nhóc đó ở trong Thành Sumeru nhỉ?
Cyno:
Đúng vậy.
Aarav:
Chúng tôi cũng đã điều tra tình hình nhà Urraca. Cha mẹ của cậu ta là thương nhân, từ khi cậu ta còn nhỏ thì họ đã luôn bận rộn, rất ít khi dạy dỗ con cái.
Cyrus:
Haiz, loạn cả lên...
Cyrus:
Vẫn chưa tới lúc niêm phong chứng cứ nhỉ? Bức thư đó cho ta mượn một lúc nhé, để tối nay ta cầm theo vật chứng đến trò chuyện với người nhà cậu ta xem sao.
Cyrus:
Nhất định phải để họ ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này!
Aarav:
Người của các bộ phận liên quan đã xem qua chứng cứ, xử phạt dành cho Urraca cũng đã bắt đầu được thảo luận. Bức thư này ông cứ cầm trước, trả lại trong vòng hai ngày là được.
Cyrus:
Ối! Ý là hai ngày nữa là có thể kết án rồi sao?
Cyno:
Đại khái là vậy. Những chuyện như vậy thường xử lý rất nhanh.
Cyrus:
Được. Vậy để cảm ơn thì ta mời mọi người cùng ăn một bữa nhé.
Aarav:
Xin lỗi, lát nữa tôi còn việc phải xử lý. Các vị hãy dùng bữa ngon miệng nhé.
Cyrus:
Thế à, đành vậy. Nhưng mà Cyno thì nhất định phải đến nhé, lần này nhờ cả vào em nên mới có thể bắt được thủ phạm nhanh như thế đấy.
Cyrus:
À đúng, Tighnari cũng ở trong Giáo Viện nhỉ? Gọi cả Tighnari đi.
Paimon:
Tighnari cũng ở đây à?
Cyno:
Gần đây thầy của Tighnari là thầy Naphis đã gọi anh ấy và Collei vào trong viện để hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này chắc hai người họ đang ở phòng làm việc của hiền giả rồi.
Cyno:
Thầy mời Tighnari cùng ăn cơm, chắc không phải là đã làm gì đắc tội thầy Naphis rồi chứ?
Cyrus:
Nói gì đấy, chỉ có Naphis đắc tội thầy chứ sao có thể ngược lại được.
Cyrus:
Được rồi. Mau đi gọi mấy người đó đi, thầy cùng 旅行者 và Paimon sẽ đến tiệm đợi trước.
Cyrus:
Đừng để mọi người đợi lâu quá đấy.
Đến tầng hai Quán Rượu Lambad
Cyrus:
Không phải tự thổi phồng bản thân đâu. Khi ta còn tại chức thì học viện Rtawahist chưa từng xảy ra tình trạng như vậy, không tin thì cứ hỏi họ xem.
Cyrus:
Học sinh theo học ở Giáo Viện năm đó đều có thể làm chứng, đúng không nào?
Tighnari:
Những năm đó thì thầy em giao cho em rất nhiều nhiệm vụ, một tuần có đến bốn ngày chui vào trong rừng, lông đuôi cũng rối hết cả lên... Vì vậy em cũng không có để ý đến những việc đó.
Tighnari:
Rất nhiều việc toàn là sau đó mới nghe Cyno kể lại thôi.
Cyno:
Sau khi thầy nghỉ hưu thì đã trở nên hòa nhã hơn nhiều. Trước đó thầy rất nghiêm khắc, lúc nào cũng chí công vô tư trong công việc.
Collei:
Woa... Có thể kiên trì làm một con người chính trực đã lợi hại lắm rồi, đã vậy còn là một hiền giả nữa...
Cyrus:
Chỉ tiếc lúc đó Collei còn chưa đi học, nếu không thì đã có thể trở thành học sinh của thầy rồi.
Cyno:
Vậy Collei cũng phải gọi Lisa một tiếng sư tỷ rồi...
Paimon:
Cứ gọi là chị Lisa cũng không tệ mà nhỉ? Lisa rất thích người khác gọi cô ấy là chị đó.
Cyrus:
Con bé Lisa này, thời còn đi học thì sẽ rất vui khi nghe người khác gọi mình là tiền bối.
Paimon:
A! Lại có thêm món được đưa lên rồi! Gọi nhiều như vậy không sao thật chứ?
Cyrus:
Haha, khách sáo gì chứ. Muốn ăn gì cứ gọi, không đủ thì gọi thêm! Chuyện hôm nay đúng thật phải cảm ơn các em rồi.
Khi mọi người đang trò chuyện, một người bạn quen thuộc cũng đã xuất hiện...
Kaveh:
Quả nhiên là các vị. A, thầy Cyrus cũng ở đây sao...
Cyrus:
Ôi, Kaveh! Đã lâu không gặp, tháng trước còn nghe Zaha Hadi nhắc đến em đấy. Gần đây vẫn khỏe chứ?
Kaveh:
Em vẫn khỏe, trông thầy vẫn rất phấn chấn đó. Vậy thì tốt quá rồi.
Cyrus:
Em đã ăn cơm chưa? Có muốn cùng dùng bữa không?
Kaveh:
Cảm ơn thầy, em dùng cơm trưa khá muộn nên vẫn chưa đói. Cơm tối ăn trễ một chút cũng không sao.
Kaveh:
Hôm nay tôi đến chỗ Lambad để mua một ít rượu, loáng thoáng nghe thấy giọng của mọi người nên lên đây xem thử.
Kaveh:
Sao thế? Đang ăn mừng chuyện gì sao?
Cyrus:
À, chuyện tệ mới đúng... Không kể ra thì em sẽ không ngờ được là hôm nay đã xảy ra chuyện gì đâu.
Ông Cyrus kể lại chuyện xảy ra trong ngày cho những người không có mặt một cách sinh động...
Tighnari:
...Quả thực là tệ hơn thời em theo học ngày xưa nhỉ. Từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp cũng chưa từng nghe qua loại chuyện như vậy.
Collei:
Thủ phạm còn rất trẻ... Haiz, cha mẹ của cậu ấy biết chuyện thì không biết sẽ nghĩ như thế nào nữa?
Cyrus:
Người trẻ tuổi tư tưởng chưa trưởng thành có khi càng dễ đi sai đường hơn người lớn nữa. Đây cũng là một việc không thể tránh khỏi.
Cyrus:
Nhưng mà... Giọng điệu trong bức thư này đúng là đáng giận mà! Mọi người xem!
Kaveh:
Ôi, đây quả thực là...
Collei:
"Còn tôi thì đang theo dõi ông và tất cả bí mật của ông..." Vậy là cậu ta đã đi theo thầy Cyrus đến Cung Điện Daena sao...
Cyrus:
Nếu mà con trai ta làm ra loại chuyện này, chắc chắn ta sẽ dạy dỗ một trận cho nên thân. Hừ!
Cyno:
Cũng may em không phải là kiểu người như vậy.
Lambad:
Kaveh! Tôi đóng gói xong rồi đây!
Kaveh:
À, đến ngay đây!
Kaveh:
Vậy tôi đi trước nhé. Mọi người cứ từ từ trò chuyện, hẹn lần sau gặp lại.
Paimon:
Ừm, tạm biệt!
Kaveh vừa đáp lại vừa bước xuống lầu...
Kaveh:
Tôi đến ngay đây. Hạt cà phê cũng đã bỏ vào đấy rồi chứ?
Lambad:
Cứ yên tâm.
Cyrus:
Nói nhiều vậy rồi, các em mau ăn đi, không thôi nguội mất đấy.
Trò chuyện một hồi lâu, suýt chút quên dùng bữa.
Cũng may thức ăn trên bàn vẫn còn nóng, mọi người cùng vui vẻ dùng bữa, ăn mừng vụ án lần này đã kết thúc...
Rời Quán Rượu Lambad
Cyrus:
Phù...
Paimon:
Ăn no đến mức bụng muốn nổ tung luôn, ngon quá đi...
Cyrus:
Haha, ta cũng vậy. Ăn no quá, ta đi bộ về cho tiêu bớt đây.
Collei:
Cảm ơn thầy đã chiêu đãi! Lần sau gặp mặt em sẽ mang theo trà an thần mà em và thầy Tighnari làm để gửi tặng thầy.
Cyrus:
Đáng mong chờ đó. À, phải đem theo nhiều chút, để chia với các ông lão bà lão khác nữa, cho họ ngưỡng mộ một phen.
Tighnari:
Không thành vấn đề. Khi đóng gói xong xuôi em sẽ mang đến ngay.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn đã chiêu đãi!
Cyrus:
Ừm! Gặp lại sau nhé các em, ta phải về chăm sóc mảnh vườn ở nhà đây!
Cyno:
Tạm biệt thầy. Hãy nhớ ngủ sớm, đừng cứ lo nghĩ đến cà chua nhé.
Cyrus:
Này! Nói gì đấy, ta nhất định phải thắng cho được Zaha Hadi!
Cyrus:
Ta đi đây. Các bạn trẻ hãy nghỉ ngơi sớm nhé, chúc ngủ ngon.
Paimon:
Đi thong thả nhé! Đi đường cẩn thận!
Cyno:
Được rồi, đã đến thời gian dành cho chúng ta rồi.
Paimon:
Ý là sao?
Cyno:
Tôi đã thương lượng với Tighnari và Collei, tranh thủ lúc rảnh rỗi và mừng hai người quay về Sumeru, mấy người chúng ta đi cắm trại đi.
Paimon:
Cắm trại ư? Vậy thì tuyệt quá!
Collei:
Đúng chứ? Đã lâu rồi không cùng đi chơi, thật mong chờ quá đi.
Tighnari:
Chiều mai hãy gặp nhau ở bờ sông phía đông nam Làng Gandharva nhé.
Tighnari:
Không cần mang theo gì đâu, chúng tôi đều đã chuẩn bị hết rồi. Cứ đến với một tâm trạng vui vẻ là được.
Paimon:
Ừm! Quyết định vậy đi!
Cyno:
Được, vậy hẹn gặp lại vào ngày mai.

Sau Khi Nghỉ Ngơi
Đã lâu không gặp, bạn và Paimon được mời đi cắm trại cùng Cyno, Tighnari và Collei.
Đến phía đông Làng Gandharva
Paimon:
Chúng tôi đến rồi đây! Mọi người nhanh tay quá, đã dựng xong lều rồi.
Tighnari:
Cũng vừa đúng lúc thôi. Chúng tôi tính toán thời gian nên đoán là hai người cũng gần đến nơi rồi.
Collei:
旅行者, Paimon cùng đến câu cá nào! Câu được là tối nay có thể nướng ăn đấy.
Paimon:
Đến ngay đây. Cứ giao cho chúng tôi!
Collei:
Tôi cũng sẽ cố gắng! Trước đây tôi đã học một số kỹ thuật câu cá từ chỗ những đội trưởng kiểm lâm khác rồi. Hôm nay phải thử dùng mới được!
Tighnari:
Ở gần đây có nhiều nấm rơm ngon, tôi đã hái một ít. Còn có trái cây tươi nữa, tôi để ở đây luôn nhé.
Paimon:
Woa, ra ngoài chơi cùng đội trưởng kiểm lâm đúng là tiện lợi thật! Cái gì cũng có, thiếu cái gì thì cũng có thể thu hoạch ngay tại chỗ.
Cyno:
Đúng vậy. Tôi chưa từng chịu khổ một ngày nào trong rừng cả.
Tighnari:
Chuyến hành trình gần đây như thế nào?
Paimon:
Ừm... Chuyện vui chuyện buồn đều có, nhưng đều là những kỷ niệm khó quên.
Tighnari:
Vậy sao... Vậy lát nữa hãy ăn vài Quả Dâu Đỏ nhé, sáng nay tôi vừa mua ở chợ đấy.
Cyno:
Ăn Quả Dâu Đỏ cho số nó "đỏ", từ đó xua tan hết những chuyện buồn.
Tighnari:
...Ý tôi là chỉ muốn đề xuất mọi người ăn cái gì đó chua chua ngọt ngọt thôi.
Collei:
A, đột nhiên muốn uống trà trái cây quá! Tôi đi lấy nguyên liệu đây!
Tighnari:
(Collei trốn mất rồi...)
Nhà Lữ Hành:
(Cô ấy bỏ trốn luôn rồi.)
Paimon:
(Không ngờ cô ấy bỏ trốn luôn rồi!!)
Cyno:
Hừm, Collei bỏ chạy mất rồi. Chẳng lẽ có dự cảm là tiếp theo đây tôi sẽ...
Nhà Lữ Hành:
(...?)
Cyno:
Nào, chắc người bạn thân của tôi sẽ biết tôi muốn nói gì nhỉ.
Tighnari:
Heh...
Cyno:
Quả nhiên là người hiểu tôi! Cậu biết tôi sẽ khiêu chiến kẻ mạnh mà, đúng không?
Cyno:
Nhưng bây giờ chơi nữa thì sẽ bị giáo huấn đấy, vẫn nên tận hưởng thiên nhiên trước đã.
Nhà Lữ Hành:
(Tiếng chim hót, tiếng nước chảy ở phía xa đều vô cùng rõ ràng. Ở nơi đây không cần phải làm gì cả, nhiệm vụ của mình chỉ có tận hưởng những phút giây nhàn nhã thôi.)
Paimon:
A, cần câu nhúc nhích rồi!
Cyno:
Để tôi.
Tighnari:
Gỗ, gia vị, điểm tâm, còn có cả thức uống đều đã chuẩn bị đâu vào đó. Đợi Collei quay về là có thể ăn đồ nướng rồi.
Nhà Lữ Hành:
(...Thật thoải mái.)
Nhà Lữ Hành:
(Cắm trại cùng bạn bè, thật tuyệt vời.)
Tighnari:
Có ba túp lều, hai người ngủ bên nào?
Paimon:
Chúng ta lấy cái bên trái nhé?
Nhà Lữ Hành:
Nghe theo Paimon đó.
Paimon:
Hihi, tôi cảm thấy bầu không khí bên đó có vẻ tốt hơn.
Tighnari:
Ừm, quả thực là vậy. Nhưng lều hơi gần bờ nước, lỡ như có con Nấm Quỷ ngủ mơ nào đó thì sẽ có thể chạy vào lều của hai người đấy.
Cyno:
Mong là không như vậy... Tôi sẽ cho hai người mượn vũ khí của tôi để chặn ở trước cửa.
Tighnari:
Vậy là như kiểu gác cổng cung điện Vua Deshret à?
Cyno:
Tuyệt. Nghe có vẻ bất khả xâm phạm nhỉ.
Collei:
Trở về rồi đây, mọi người đã chuẩn bị sẵn bụng rỗng để ăn đồ nướng chưa nào?
Paimon:
Đến ngay đây!
Paimon:
Thơm quá... Sắp chảy nước miếng rồi.
Tighnari:
Có người háo hức lắm rồi kìa. Ừm, có thể rắc chút gia vị rồi, muốn chín đến mức nào?
Paimon:
Hả? Đây có phải thịt bò đâu!
Collei:
Không chừng cũng có thể tham khảo cách chế biến của thịt bò đấy.
Cyno:
Chín vừa nhé!
Tighnari:
Vậy bây giờ cũng tương đối rồi đấy... Muốn chín kỹ thì phải đợi thêm một lúc nữa.
Nhà Lữ Hành:
Tôi bắt đầu đây!
Ăn ngấu nghiến, tiêu diệt hết đồ ăn ngon trước mắt...
Paimon:
Ngon quá! Nếu không phải no quá rồi thì tôi còn có thể ăn thêm ba xiên nữa!
Collei:
Tôi cũng đã ăn rất nhiều rồi. Bắt đầu thấy buồn ngủ rồi đây...
Cyno:
Buồn ngủ thì đi ngủ đi.
Tighnari:
Paimon cũng có chút buồn ngủ rồi nhỉ? Ở đây cứ để cho tôi và Cyno dọn dẹp được rồi, mọi người ngủ trước đi.
Cyno:
Hôm nay tha cho cậu một lần đấy. Lần sau tôi sẽ lại quyết đấu.
Collei:
Oáp... Chúc ngủ ngon nhé.
Paimon:
Ừm... Chùng da mắt rồi đây...
Cyno:
À, đừng quên cái này nhé. Quyền Trượng Cát Đỏ.
Paimon:
Không cần đưa cho chúng tôi thật đâu!
Cyno:
Mạnh lắm đó, thử xem.
Paimon:
Tôi có nhấc lên nổi đâu!
Cyno:
Được thôi, xác nhận là không cần phải không?
Paimon:
Lỡ như có gì đó chạy vào thì tôi cũng sẽ bảo vệ cho 旅行者 mà! Đừng có lo lắng quá.
Cyno:
Hah, trong Vua Triệu Hồi cũng có cảnh tượng tương tự như vậy, để mai tôi kể cho mọi người nghe.
Cyno:
Còn bây giờ là thời gian nghỉ ngơi rồi. Đi ngủ nào, chúc ngủ ngon nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Cắm trại khiến người ta cảm thấy thư giãn, mình cũng thấy buồn ngủ rồi.)
Trong khu rừng yên tĩnh xinh đẹp này, bạn đắm mình trong vòng tay của thiên nhiên, an nhiên chìm vào giấc mộng...
Về lều nghỉ ngơi
Kaveh:
...Chắc mọi người đều ở đây.
Kaveh:
旅行者, Paimon? Hai người ở trong lều sao? Có thể ra ngoài một lúc không?
Alhaitham:
Nhìn này.
Kaveh:
Gì vậy... Một thanh kiếm? Chặn trước lều để làm gì vậy? Chống trộm sao?
Alhaitham:
Chống trộm.
Paimon:
Hửm? Ai vậy... Nửa đêm nửa hôm...
Nhà Lữ Hành:
(Hai giọng nói này...)
Paimon:
Tôi rút thanh kiếm ra đây! Hây da hây da...
Nhà Lữ Hành:
(Ngủ thêm một lúc vậy...)
Paimon:
Alhaitham, Kaveh? Bây giờ không phải là nửa đêm sao?
Nhà Lữ Hành:
(Ơ? Sao họ lại đến đây?)
Kaveh:
Xin lỗi vì đã đánh thức hai người vào thời điểm này, nhưng bây giờ không phải là lúc để ngủ.
Tighnari:
Thu xếp xong rồi thì ra ngoài nói chuyện nào.
Alhaitham:
Xảy ra chút chuyện rồi. Liên quan đến thầy Cyrus và Cyno, tôi nghĩ phải cho mọi người biết chuyện này.
Kaveh:
Để tôi kể lại từ đầu nào! Chuyện là như vậy...
Alhaitham và Kaveh thuật lại tình hình lúc trước cho mọi người...
Kaveh:
Hửm? Mình nhớ rõ là đã rửa xong ly rượu rồi đặt ở đây mà nhỉ...
Kaveh:
À, có rồi.
Alhaitham:
Rót giúp tôi một ly luôn nhé.
Kaveh:
Anh xem thử bánh quy dùng với rượu có ở trên bàn không?
Alhaitham:
Có, còn có cả trái cây nữa.
Kaveh:
Ừm... Mùi vị mới này không ngon lắm... Sớm biết vậy thì đã mua loại mà nhóm Cyno uống hôm qua rồi.
Alhaitham:
Loại nào vậy?
Kaveh:
À, hôm qua ở quán rượu tôi có gặp thầy Cyrus đang mời mọi người dùng bữa. Cyno, Tighnari, Collei đều ở đó, còn có cả 旅行者 và Paimon nữa.
Kaveh:
Chai rượu trên bàn hình như là loại mới của Lambad, trông có vẻ không tệ.
Alhaitham:
Xem ra họ đã gặp phải chuyện gì đó rồi.
Kaveh:
À, chắc anh nghe qua rồi đúng không? Thầy Cyrus bị một kẻ nào đó tống tiền, thủ phạm mới mười sáu tuổi, đòi thầy ấy tận mười triệu Mora.
Alhaitham:
Tôi có nghe người khác nhắc đến chuyện này trên đường. Thủ phạm bị bắt rất nhanh, hiện vụ án chắc đã được chuyển giao cho hiền giả.
Kaveh:
Haiz, không biết thầy Naphis và những người khác nghĩ như thế nào nữa.
Kaveh:
À đúng rồi, thầy Cyrus còn cho tôi xem bức thư đe dọa đó. Nó được làm rất thô sơ, nhưng thiết kế hoa văn trên giấy rất đặc biệt, hơn nữa còn rất đẹp.
Kaveh:
Đợi chút, để tôi đưa tờ giấy đó cho anh xem.
Kaveh:
...Đây, xem thử xem.
Kaveh:
Đặc biệt lắm đúng không? Tôi chưa từng thấy loại giấy viết thư có hoa văn như vậy, cũng không biết thủ phạm mua ở đâu.
Alhaitham:
Quả thật rất đặc biệt. Đều là yếu tố đặc trưng mà dân sa mạc yêu thích.
Kaveh:
Hả? Thật sao?
Alhaitham:
Ví dụ như đường nét chóp nhọn này, gần giống với cung điện cổ đại, còn có kết cấu giao thoa và phản chiếu.
Alhaitham:
Nó rất giống với cấu trúc của một loại huy hiệu cổ đại, nhưng đã lâu rồi không có người sử dụng.
Kaveh:
Huy hiệu gì vậy?
Alhaitham:
Huy hiệu của Ngôi Đền Im Lặng.
Kaveh:
Hai người chúng tôi đối chiếu một lúc, cảm thấy có gì đó không ổn nên đã đến tìm mọi người.
Kaveh:
Chúng tôi tìm từ trong thành đến đây, Alhaitham cảm thấy mọi người chắc đang ở chỗ Tighnari, nên đã tìm đến Làng Gandharva. Đội trưởng kiểm lâm nói mọi người đi cắm trại rồi.
Kaveh:
Mới đi được vài bước thì gặp Cyno đang quay về Làng Gandharva lấy đồ, chưa nói được vài câu thì anh ấy đã chạy mất!
Paimon:
Đợi đã nào, huy hiệu của Ngôi Đền Im Lặng...? Thứ này đáng sợ vậy à?
Tighnari:
Xảy ra chuyện gì rồi sao? Đợi chút nhé, để tôi đi gọi Collei.
Alhaitham:
Xem ra mọi người không hiểu lắm. Nói đơn giản thì Ngôi Đền Im Lặng là một tổ chức tồn tại ở Sumeru từ ngàn năm trước.
Alhaitham:
Bây giờ đến Giáo Viện vẫn sẽ có thể tìm thấy phòng làm việc của Ngôi Đền Im Lặng. Trên danh nghĩa thì họ phụ trách quản lý những thông tin và văn hiến không nên được lưu truyền rộng rãi.
Alhaitham:
Đây đều là cách họ thể hiện ra cho bên ngoài. Trên thực tế thì Ngôi Đền Im Lặng hiện nay chỉ là một cái vỏ rỗng, là một cái danh dưới trướng chế độ của học viện mà thôi.
Alhaitham:
Theo ghi chép thì Ngôi Đền Im Lặng được thành lập bởi một trong bảy trụ cột của Vua Deshret, hiền giả trong các hiền giả - Hermanubis. Thành viên trong đó phần lớn đều đến từ sa mạc.
Alhaitham:
Còn những người ngồi trong phòng làm việc đó chẳng có ai đến từ sa mạc cả, họ cũng không bao giờ sử dụng huy hiệu của người sa mạc.
Collei:
Chẳng lẽ Ngôi Đền Im Lặng trong Giáo Viện là giả sao? Ôi trời...
Alhaitham:
Chuyện này cũng rất có khả năng. Mục đích thì chắc là muốn che giấu điều gì đó.
Paimon:
Nhưng mà, chuyện cơ mật như vậy sao anh lại biết được?
Kaveh:
Quên rồi sao? Anh ta từng làm Hiền Giả Đại Diện, đã vậy sau khi từ chức rồi cũng không bị giảm lương nữa.
Paimon:
Ừ nhỉ, quên mất chuyện này... Nên anh đã nhân lúc làm Hiền Giả Đại Diện mà xem hết một lượt các tài liệu mật sao?
Alhaitham:
Tài liệu trong phòng làm việc, có xem cũng là chuyện bình thường thôi.
Kaveh:
Chuyện này rất kỳ lạ. Trên bức thư đe dọa của học sinh Giáo Viện viết cho thầy Cyrus tại sao lại có biểu tượng của Ngôi Đền Im Lặng?
Kaveh:
Thủ phạm chỉ mới mười sáu tuổi, cũng không phải người sa mạc. Vậy tên đó tìm đâu ra tờ giấy và huy hiệu đó chứ?
Tighnari:
Ban nãy hai người có phải đã gặp Cyno và nói cho anh ta biết chuyện này không?
Kaveh:
Đúng. Anh ấy nghe xong liền xông ra ngoài.
Tighnari:
Chuyện này liên quan đến thầy Cyrus, anh ta chắc đã bắt đầu hành động rồi...
Tighnari:
Chúng ta cũng đi xem thử nào. Giờ này chắc Cyno sẽ tìm đến nhà của thầy Cyrus.
Kaveh:
Ngôi Đền Im Lặng có liên quan đến Giáo Viện, phía sau lại ẩn giấu bí mật. Vậy huy hiệu liên quan đột nhiên xuất hiện chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra...
Kaveh:
Đến Giáo Viện một chuyến sẽ tốt hơn.
Tighnari:
Ừm, thầy tôi là hiền giả của Học Phái Amurta, theo lý chắc sẽ biết sự thật. Có thể hỏi thầy ấy thử, thông tin càng nhiều thì phía Giáo Viện càng có thể chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.
Alhaitham:
Nếu chuyện này có liên quan đến Ngôi Đền Im Lặng thật sự thì nó tuyệt đối không phải là chuyện hiểu lầm thông thường được.
Tighnari:
Collei, đến chỗ Lữ Đoàn 30 để đưa tin nhé. Nhờ họ giúp để ý hành tung của Cyno và thầy Cyrus.
Tighnari:
旅行者 và Paimon đi cùng tôi, chúng ta đuổi theo Cyno nào.
Kaveh:
Được, đi thôi.
Đến nhà của Cyrus
Tighnari:
Đến rồi, chính là ở đây.
Paimon:
Khuya như vậy rồi, xem ra cũng không có ai...
Paimon:
Cyno hành động luôn rất nhanh, có phải đã đến và đi rồi không...
Zaha Hadi:
Giọng nói này, là Tighnari sao?
Tighnari:
Cô Zaha Hadi!
Zaha Hadi:
Các em quả nhiên đã đến. Ôi trời, tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tighnari:
Cyno có phải cũng từng đến đây không?
Zaha Hadi:
Đúng vậy. Không lâu trước đó thì Cyno đột nhiên đến gõ cửa và hỏi là hôm nay có gặp qua Cyrus không.
Zaha Hadi:
Cô nói là ông ta ban ngày đã ra ngoài rồi, trở về cũng không có động tĩnh gì. Nên mọi người ở đây đã đến chỗ Cyrus, ai ngờ ông ấy lại không có ở trong nhà!
Zaha Hadi:
Cyno thấy vậy liền vội vã đi mất, cũng không có kể là đã xảy ra chuyện gì... Haiz, chuyện này nghiêm trọng lắm sao?
Paimon:
Ông Cyrus không có ở nhà, nghe chừng có chút nghiêm trọng rồi đấy...
Tighnari:
Cô Zaha Hadi có biết chuyện thầy Cyrus nhận được thư đe dọa không?
Zaha Hadi:
Biết chứ. Hôm đó khi ra ngoài thì cô thấy ông ta đang đứng tưới cây bên vườn, trong tay cầm một tờ giấy rồi đứng đó suy ngẫm một mình.
Zaha Hadi:
Bộ dạng của ông ta như gặp phải chuyện phiền lòng, nhưng lại không chịu nói ra. Nếu không phải hôm đó Cyno đến thăm thì chuyện này chắc không được giải quyết nhanh như vậy.
Zaha Hadi:
Cyno vừa đọc bức thư đã bảo Cyrus báo với Lữ Đoàn 30. Ban đầu Cyrus vẫn không đồng ý, nói là sẽ ảnh hưởng đến danh dự gì đấy, nhưng Cyno kiên trì quá nên ông ấy mới chịu làm theo.
Paimon:
Ông Cyrus không đồng ý báo cáo sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của ông ấy quả thật rất tức giận mà...
Zaha Hadi:
Cyrus là hiền giả tiền nhiệm, không loại trừ khả năng có người bất mãn với ông ấy vì chuyện của Giáo Viện. Cho nên Cyno nói nhất định phải báo với Giáo Viện, lúc đó cô cũng có mặt.
Tighnari:
(Nghe ra thì lúc đầu thầy Cyrus không muốn công khai chuyện này. Tại sao vậy nhỉ?)
Nhà Lữ Hành:
(Là bị Cyno bắt gặp nên mới đi báo án. Thầy Cyrus quả nhiên biết được chuyện gì đó liên quan đến Ngôi Đền Im Lặng.)
Zaha Hadi:
Cyrus ông ấy... chắc sẽ không bị cuốn vào chuyện nguy hiểm gì đấy chứ? Lão già đó...
Zaha Hadi:
À đúng, Cyno còn để lại bức thư cho mọi người. Vừa nãy cậu ấy viết xong liền để ở đây, nói là mọi người có thể sẽ đến tìm.
Tighnari:
Cảm ơn.
Paimon:
Viết gì thế? Để xem nào...
Paimon:
"Những người bạn thân mến, chuyện này khá là phức tạp, hơn nữa không tiện công khai, nên hãy thông cảm và để tôi tạm thời hành động một mình. Đừng đi theo tôi."
Tighnari:
Quả đúng là nội dung mà Cyno sẽ viết... Cảm ơn nhé, cô Zaha Hadi, bọn em sẽ cố gắng bảo vệ Cyno và thầy Cyrus. Xin đừng lo lắng.
Tighnari:
旅行者, Paimon, chúng ta trở về Giáo Viện gặp mọi người trước nào.
Quay về Giáo Viện
Kaveh:
Mọi người đến rồi à? Thế nào rồi... Ừm, xem ra không tìm thấy người nhỉ.
Tighnari:
Chúng tôi đã đến chỗ ở của thầy Cyrus rồi, thầy ấy không ở đó. Cyno cũng đã đến đó trước và đã rời đi rồi.
Kaveh:
Anh ta có nói là mình sẽ đi đâu không?
Paimon:
Anh ấy để lại một bức thư, bảo chúng ta đừng đi theo anh ấy.
Tighnari truyền đạt lại thông tin mà cô Zaha Hadi đã cung cấp...
Alhaitham:
Không ngoài dự đoán.
Kaveh:
Cái tên Cyno này, haiz...
Kaveh:
Để tôi kể lại tình hình bên phía chúng tôi vậy. Vừa nãy tôi đã vẽ lại huy hiệu đó theo trí nhớ, lần này vẽ tỉ mỉ hơn.
Alhaitham:
Đã so sánh với trong sách cổ. Cho dù hình vẽ trong sách hơi mờ, nhưng cũng có thể thấy được hình dạng và yếu tố cấu thành của cả hai là vô cùng giống nhau.
Kaveh:
Ừm, hơn nữa huy hiệu này dường như đã thất truyền. Hai người chúng tôi tìm khắp thư viện chỉ tìm thấy một quyển sách cũ có nhắc đến nó.
Alhaitham:
Ngoài ra, Aarav cũng đã hỏi được thông tin từ chỗ Urraca rồi.
Alhaitham:
Người truyền tin việc thầy Cyrus kiếm được một khoản lớn trong sa mạc là nam, bề ngoài khá trẻ, là người sa mạc. Nghe nói khí chất không tầm thường, hơn nữa cũng có học thức.
Kaveh:
Ừm, Urraca gặp được người đó lúc chơi bài ở quán rượu. Người đó tự xưng là đi theo thương đội vào thành để kinh doanh.
Kaveh:
Urraca nghe lời của người đó nên nhất thời nổi hứng nói ra ý tưởng đe dọa tống tiền thầy Cyrus. Đối phương liền hết mực khen ngợi, tiện tay đưa bút và giấy cho Urraca.
Tighnari:
Thì ra là vậy, tờ giấy đó đã bị người ta giở trò.
Paimon:
Vậy Urraca có nói người đó đang ở đâu không?
Kaveh:
Urraca bảo là không biết. Cậu ta nói từ sau khi rời khỏi quán rượu thì đã không gặp lại người đó, những chuyện sau đó thì cậu ta đã tự mình hoàn thành dựa theo chỉ dẫn của đối phương.
Alhaitham:
Thầy Naphis và Aarav đã đi tìm Lữ Đoàn 30 để xác nhận tình trạng ra vào cổng thành rồi.
Alhaitham:
Còn nữa, thầy Naphis thừa nhận hiện giờ Ngôi Đền Im Lặng trong viện chỉ là để che mắt mà thôi.
Alhaitham:
Ngôi Đền Im Lặng thật sự từng đến rừng mưa để hợp tác với Giáo Viện, nhưng theo sự đổi thay của thời đại, các hiền giả đều trở nên cổ hủ, ngu muội.
Alhaitham:
Ngôi Đền Im Lặng không thể tin tưởng Giáo Viện khi đó, nên mối quan hệ hợp tác đã sớm kết thúc. Những người đó đã trở về sa mạc từ khoảng bốn trăm năm trước.
Alhaitham:
Tổ chức đó từ khi được thành lập đã bảo vệ nền văn minh của Vua Deshret và tín ngưỡng liên quan. Họ đi khắp nơi để phong tỏa và quản lý những trí tuệ gây hại cho người dân.
Alhaitham:
Nó vốn nên dẫn dắt người đời đi trên con đường đúng đắn, là một tổ chức có ý nghĩa chính đáng.
Tighnari:
...Mối quan hệ hợp tác bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Giáo Viện, nên họ đã thành lập một tổ chức giả để che giấu sự thật.
Paimon:
Chuyện này vậy mà lại kéo dài vài trăm năm sao...
Tighnari:
Nhưng Ngôi Đền Im Lặng đã biến mất vài trăm năm rồi, sao thầy Cyrus lại có thể liên quan đến họ chứ?
Kaveh:
Chuyện này e là cả Cyno cũng không biết, nên anh ta mới nôn nóng như vậy.
Alhaitham:
Lợi dụng Urraca để đe dọa thầy Cyrus là bước đầu tiên. Thủ phạm muốn để thầy Cyrus nhìn thấy huy hiệu trên giấy viết thư.
Kaveh:
Thầy Cyrus chắc chắn nhận ra biểu tượng đó nên mới không muốn công khai. Chắc là muốn tự xử lý chuyện này, nhưng không ngờ lại bị Cyno bắt gặp.
Alhaitham:
Nếu Ngôi Đền Im Lặng đến từ sa mạc, vậy thì thầy Cyrus rất có thể đã đi về hướng đó.
Tighnari:
Tôi phải đi tìm ông ấy mới được.
Kaveh:
Anh muốn đến sa mạc à? Ổn không đấy, không phải anh không chịu được môi trường ở sa mạc sao? Hay là để người khác đi vậy?
Tighnari:
Dưới tình trạng có đủ nước thì cũng tạm ổn. Hơn nữa tôi có dự cảm... tốt nhất phải đi theo ngay để xem thử.
Naphis:
Mọi người, Lữ Đoàn 30 đã có tin tức rồi.
Tighnari:
Thưa thầy.
Paimon:
Đây là thầy Naphis của Tighnari sao? Ôi, lần đầu gặp mặt đấy.
Nhà Lữ Hành:
Xin chào.
Naphis:
Rất vui được gặp hai vị, 旅行者, Paimon.
Naphis:
Có nhân chứng khác nhau nhìn thấy Cyrus và Tổng Quản Mahamatra Cyno rời khỏi thành và đi về hướng Dịch Trạm Lữ Khách vào hai thời điểm khác nhau.
Naphis:
Ta vốn muốn đề nghị mọi người cùng hành động với Lữ Đoàn 30, nhưng mà... Tin rằng mọi người đã nghe Alhaitham và Kaveh kể lại rồi, chuyện liên quan đến Ngôi Đền Im Lặng ấy.
Naphis:
Trong quá khứ, Giáo Viện quả thực có không ít hành vi đáng xấu hổ. Cho dù bất đắc dĩ đi nữa thì vẫn vô cùng hổ thẹn.
Naphis:
Ta tuyệt nhiên không ép mọi người phải thông cảm. Trước mắt cũng đúng là lúc chúng ta nên hành động rồi.
Tighnari:
Thưa thầy, em hiểu tâm trạng của thầy, nhưng chuyện này dường như còn phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều. Em nghĩ... Có lẽ vẫn nên tránh việc rút dây động rừng.
Naphis:
Cũng đúng, lỡ như Cyrus có liên quan gì đến đối phương, hoặc là... Tình hình xấu nhất, lỡ ông ấy đã lọt vào tay đối phương, thậm chí là...
Naphis:
Haiz, các vị, xin hãy giúp đỡ tìm kiếm Cyrus và Cyno nhé. Chúng ta không thể mất đi họ được.
Paimon:
Cần giúp đỡ sao? Không thành vấn đề!
Naphis:
Thật sao? Vậy thì tốt quá, thật lòng cảm ơn các vị!
Naphis:
Tiếp theo đây ta sẽ cùng Aarav tiếp tục điều tra ở chỗ Urraca. Chuyện trong Cung Điện Daena, ta muốn ủy thác cho Quan Thư Ký Alhaitham và Kaveh.
Naphis:
Tighnari, em định đến sa mạc đúng không?
Tighnari:
Đúng vậy. Kaveh, chuyện này cứ giao cho tôi là được, anh ở lại Giáo Viện giúp Alhaitham và thầy nhé.
Kaveh:
Nếu anh đã nói vậy thì... Được thôi, phải cẩn thận đấy nhé.
Naphis:
Thế thì nhờ vào mọi người rồi. Đi thôi, Aarav.
Alhaitham:
Hãy hành động càng nhanh càng tốt. Nếu gặp phải vấn đề gì nhớ kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ nhé.
Paimon:
Chắc chắn rồi! Tighnari, chúng ta đi mau thôi, tranh thủ lúc Cyno còn chưa đi xa.
Tighnari:
Với tốc độ của anh ta thì chắc đã đi xa lắm rồi. Nhưng vẫn còn kịp, xuất phát thôi.

Dấu Chân Trong Cát Lún
Tình trạng bất thường của ông Cyrus đã khiến mọi người cảnh giác, Cyno lại một mình đuổi theo. Là một người bạn tốt thì bạn, Paimon và Tighnari sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Đến Dịch Trạm Lữ Khách
Paimon:
Đến Dịch Trạm Lữ Khách rồi. Tiếp theo đây phải bắt đầu điều tra từ đâu nhỉ?
Paimon:
Ừm... Có phải nên hỏi thử lính canh quanh đây không...
Tighnari:
Đợi đã, nhìn bên kia kìa.
Paimon:
Bóng lưng đó... là Dehya?
Dehya:
Anh muốn một mình vào sa mạc sao? Không phải tôi muốn ngăn cản anh, nhưng mà...
Cyno:
Cũng có phải lần đầu đi đâu, không sao cả mà.
Tighnari:
Cyno...
Candace:
Nếu anh đã quyết định rồi thì ít nhất nên nghe lời chúng tôi, mang theo vật tư nhiều hơn năm ngày so với dự kiến.
Cyno:
Được, tôi sẽ đi chuẩn bị.
Tighnari:
Anh quả nhiên ở Dịch Trạm Lữ Khách, là đuổi theo thầy Cyrus đến đây đúng không?
Cyno:
Không phải tôi đã bảo mọi người đừng đi theo sao? Hành động nhanh thật đấy.
Paimon:
Chúng tôi đâu có nói là không đi cùng với anh, sao anh lại quyết định tự mình hành động chứ!
Cyno:
Tôi không có ý đó. Tình hình phức tạp, nếu có thể thì tôi không muốn bất kỳ ai bị cuốn vào.
Dehya:
Hah, người có thể khiến Cyno đuổi theo đến Dịch Trạm Lữ Khách chắc chắn có lai lịch đặc biệt nhỉ.
Dehya:
Nhưng hôm nay anh kín tiếng quá rồi đấy, chỉ hỏi chúng tôi có gặp qua ông lão ăn mặc như vậy không, ngay cả tên cũng không tiết lộ... Chẳng lẽ là tội phạm đào tẩu không thể công khai sao?
Dehya:
À còn nữa, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi.
Paimon:
Dehya, Candace, lần này quay lại đây có thể gặp được mọi người, thật tốt quá, hihi.
Dehya:
Nhìn thấy hai người khỏe mạnh là tôi vui rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cảm ơn nhé.
Dehya:
Tôi cùng Candace đến Dịch Trạm Lữ Khách để xử lý công việc, đến đây thì gặp được Cyno đang hỏi thăm tung tích của một người.
Dehya:
Người ở Dịch Trạm Lữ Khách có gặp qua ông lão mà anh ấy nhắc đến. Tuổi tác đã lớn, mà một mình dắt theo Thú Thồ Hàng đi vào trong sa mạc, hình như cũng không đem theo nhiều vật tư bên mình...
Dehya:
Chắc chắn có gì đó ẩn sau chuyện này.
Candace:
Cyno không tiện nói cũng không sao, nhưng nếu có việc gì mà chúng tôi giúp được thì cứ nói nhé.
Candace:
Chúng tôi sẽ trợ giúp hết mình. Thêm người thì thêm sức mạnh, chắc chắn có thể tìm được người mà anh cần tìm.
Cyno:
...Không, không đơn giản như vậy. Ông ấy e là sẽ né tránh chúng ta.
Tighnari:
Chúng tôi đã nghe cô Zaha Hadi nói rồi. Rõ ràng là thầy ấy muốn tự mình xử lý vấn đề, muốn tìm ra người cố ý ẩn mình trong cát vàng thì không đơn giản như vậy đâu.
Candace:
Xem ra tình hình phức tạp hơn chúng tôi nghĩ nhiều nhỉ.
Dehya:
Dù thế nào đi nữa thì ông ấy cũng đã khởi hành từ Dịch Trạm Lữ Khách, có khả năng cao sẽ đi ngang qua Làng Aaru. Anh có thể đến đó hỏi thử xem có ai từng gặp ông ấy không.
Cyno:
Cảm ơn. Đợi khi xử lý xong việc này rồi tôi sẽ quay lại để cảm ơn hai người.
Dehya:
Đừng khách sáo như vậy chứ. Sau này cứ vào trong thành uống rượu, anh mời là được.
Cyno:
Được, quyết định vậy đi.
Dehya:
Vậy tiếp theo đây...
Cyno:
Chúng tôi tự xử lý là được. Cảm ơn nhé, ý tốt của hai người tôi sẽ ghi nhớ.
Dehya:
Được, mau đi đi. Nếu cần viện binh thì về đây tìm chúng tôi là được.
Candace:
Đừng có khách sáo, chuyện của mọi người cũng là chuyện của tôi.
Paimon:
Yên tâm, chúng tôi sẽ canh chừng anh ta!
Đến Làng Aaru
Tighnari:
Đợi đã. Tôi có vài câu muốn nói.
Cyno:
Chuyện gì vậy?
Tighnari:
Sau khi anh rời khỏi chỗ cắm trại...
Cyno:
...Ừm. Ngôi Đền Im Lặng quả nhiên có rất nhiều vấn đề. Việc tổ chức trong viện là giả tôi cũng có thể đoán được chút ít.
Tighnari:
Anh có quan hệ gì với Ngôi Đền Im Lặng không?
Cyno:
Có. Mọi người đều biết nguồn sức mạnh trên người tôi đến từ Hermanubis chứ? Ngôi Đền Im Lặng là do Hermanubis lập nên.
Cyno:
Thể chất của tôi đặc thù, lúc nhỏ ở trong sa mạc đã trải qua nhiều thử thách. Sau đó gặp được thầy, thầy đã dẫn tôi về Sumeru.
Cyno:
Nghĩ lại thì, những ký ức đó đều rất mơ hồ.
Cyno:
Còn về huy hiệu trên thư, cũng may Kaveh chú ý đến, nếu không có lẽ đến giờ chúng ta cũng không phát hiện ra sự bất thường của thầy.
Cyno:
Tôi không có ấn tượng với biểu tượng này. Không rõ là chưa từng gặp qua hay do ký ức mơ hồ nên cảm thấy như vậy.
Tighnari:
Ừm, quả thực là vậy. Cũng nhờ anh ta phát hiện ra điểm này, và cũng may Alhaitham từng đảm nhiệm qua Hiền Giả Đại Diện.
Paimon:
Nhưng ông Cyrus chắc chắn đã nhận ra biểu tượng đó, nếu không thì cũng sẽ không cố tình giấu giếm. Mối quan hệ của ông ấy với Ngôi Đền Im Lặng nói không chừng còn sâu sắc hơn cả anh nữa!
Cyno:
Tôi cũng cảm thấy vậy. Thầy chưa từng chủ động nhắc đến tổ chức đó, cho dù khi nhắc đến Hermanubis và những linh hồn ngự trị thì cũng chỉ nói qua loa, chưa từng đi sâu vào.
Tighnari:
Đúng vậy. Nhưng chắc anh cũng biết, nếu tôi và 旅行者 đã đuổi theo kịp thì anh không thể hành động một mình nữa rồi nhỉ?
Cyno:
Tôi biết rồi, và tôi cũng đã chấp nhận.
Cyno:
...Phải nói là tôi khó mà cắt đuôi ở giữa đường được, nên sau khi cân nhắc thì tôi quyết định chấp nhận hiện thực.
Paimon:
Đúng vậy! Hiện thực chính là chúng tôi sẽ đi chung với anh, như vậy có xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Nhà Lữ Hành:
Nên đừng bỏ mặc chúng tôi nhé!
Cyno:
Được, tôi sẽ mời mọi người uống rượu sau.
Tighnari:
Ừm, được rồi. Đi thôi, đi hỏi thăm thủ hộ ở đây xem sao.
Cyno:
Xin chào.
Fodil:
Tổng Quản Mahamatra Cyno?
Cyno:
Tôi đang tìm người, nên muốn xác nhận một chút về tình hình ra vào Làng Aaru trong thời gian gần đây.
Cyno nhanh chóng mô tả các chi tiết về ngoại hình của ông Cyrus và những vật dụng có thể đem theo.
Fodil:
Người mà anh nói tới vừa đi qua Làng Aaru cách đây không lâu. Ông ấy bổ sung một ít đồ ăn nước uống, cho Thú Thồ Hàng ăn rồi lại xuất phát tiếp rồi.
Cyno:
Ông ấy đi về hướng nào?
Fodil:
Để tôi nhớ lại xem... Ông ấy ngồi ở đầu làng một lát, nói chuyện phiếm với người đưa nước. Hình như là nói... cần tới nơi nào đó gần ốc đảo. Nhưng mà không có nói là ốc đảo nào.
Fodil:
Anh có bản đồ không? Để tôi đánh dấu phương hướng ông ấy đi và con đường dẫn tới ốc đảo gần đây cho.
Tighnari:
Tôi có đây, xin mời.
Fodil:
Được.
Fodil:
...Xong rồi đây.
Cyno:
Cảm ơn nhiều nhé. Anh đã giúp tôi rất nhiều đó.
Paimon:
Trí nhớ tốt thật đấy!
Fodil:
À, đừng khách sáo, việc nên làm thôi mà.
Fodil:
Chúc mọi người sớm tìm được người cần tìm nhé!
Đến ốc đảo tìm kiếm manh mối
Cyno:
Chờ đã, bên kia có người.
Paimon:
Thử hỏi họ xem có tin tức gì không nhé?
Cyno:
Được. Để tôi...
Tighnari:
Cứ để tôi.
Paimon:
Sao Tighnari lại giành đi nhỉ?
Cyno:
Lai lịch, diện mạo và cách ăn mặc của tôi khá là đặc biệt đối với cư dân sa mạc. Để đề phòng bất trắc thì để người có thân phận trung lập đi sẽ tốt hơn.
Tighnari:
Xin chào, hy vọng không làm phiền các vị. Tôi và bạn bè đang tìm kiếm một ông lão đi lạc, có thể hỏi thăm các vị một chút không?
???:
Ồ, tìm người sao? Được, được, muốn hỏi gì nào?
Tighnari:
Người đó trông như thế này...
Tighnari mô tả diện mạo và cách ăn mặc của ông Cyrus cho đối phương nghe.
???:
Ông lão mặc áo choàng dài, mắt sáng, khí chất nho nhã, tóc trắng... Lại còn hành động một mình nữa sao.
Người Sa Mạc Nhàn Nhã:
Người như thế này khá là nổi bật đấy.
???:
Đúng thế. Nếu từng gặp thì chắc chắn sẽ không quên được.
Tighnari:
(Anh ấy đang nhìn người phía sau sao?)
Paimon:
Ấy, người đó nhìn về phía này rồi.
???:
Ngoại hình của người kia cũng rất đặc biệt nhỉ.
???:
Này! Anh chính là Tổng Quản Mahamatra Cyno đó sao?
Cyno:
Là tôi.
???:
Anh có vẻ không ngạc nhiên khi người khác nhận ra mình nhỉ.
Cyno:
Cũng không phải là lần đầu tiên nữa rồi.
???:
Là anh đang tìm người phải không?
Tighnari:
(Người này không bình thường chút nào.)
Cyno:
...
???:
Sao thế, bắt đầu đề phòng tôi rồi sao?
???:
Không cần phải giấu, tôi biết các người nghi ngại điều gì. Nhưng mà, hình như là các người tự tới hỏi đường mà nhỉ?
Tighnari:
Vốn tưởng các anh là thương nhân bình thường. Nhưng bây giờ xem ra là không phải.
Cyno:
Thuộc hạ của anh trông rất bình thường, nhưng thực tế lại giỏi chiến đấu hơn lính đánh thuê thông thường.
???:
Này! Nghe chưa? Bị nói là thuộc hạ rồi kìa!
Người Sa Mạc Nhàn Nhã:
Chẳng sao, cứ trả tiền công cho tôi là được.
Người Sa Mạc Bực Bội:
Đừng vòng vo với họ nữa, tôi dần mất kiên nhẫn rồi đó.
???:
Rồi rồi rồi.
???:
Mấy người đi theo tôi.
Nhà Lữ Hành:
Anh muốn dẫn chúng tôi đi đâu?
???:
Chẳng phải là đang đi tìm người sao?
???:
Áo choàng dài, tóc trắng, khí chất nho nhã... Haha, hóa ra Cyrus trong mắt mấy người là như thế sao.
Cyno:
Anh biết thầy Cyrus ở đâu sao?
???:
Cứ đi theo tôi là sẽ gặp được thôi.
Nói chuyện với người bí ẩn
???:
Ở đây.
Paimon:
Ở đây sao? Chẳng có gì cả, ông Cyrus ở đâu chứ...
???:
Hãy lùi lại.
Người bí ẩn tiến hành một loạt thao tác, giống như loại nghi thức nào đó...
Paimon:
Woa! Có thứ gì đó xuất hiện kìa!
Tighnari:
...Ở đây lại có tòa kiến trúc lớn như vậy sao?
Cyno:
Hơn nữa lại còn là... kỹ thuật của Vua Deshret được che giấu kỹ lưỡng?
Paimon:
Anh, anh là... Không phải, các người là ai thế...
Cyno:
Chẳng lẽ đây là Ngôi Đền Im Lặng sao? Anh là người của Ngôi Đền Im Lặng à?
???:
Đừng vội, vẫn chưa tới lúc nói chuyện đâu.
Đi theo người bí ẩn
Paimon:
Không ngờ trong sa mạc lại có nơi thế này... Hơn nữa lại ẩn nấp ở ngay bên cạnh ốc đảo nữa.
Paimon:
Ôi... Tự nhiên tôi thấy hơi sợ đấy...
Paimon:
Chắc chắn là ông Cyrus cũng bị anh ta bắt đi rồi. Người này... Chẳng lẽ người này là người sa mạc mà Urraca nói đến sao?
Cyno:
...
???:
Sao thế? Đang nghĩ tới thầy của mình à?
Cyno:
Tốt nhất là đừng làm chuyện gì khiến bản thân phải hối hận đấy.
???:
Đúng thế, tôi cũng hy vọng mình sẽ không làm chuyện gì khiến mấy người nổi giận.
Nói chuyện với người bí ẩn
???:
Được rồi, cứ chờ ở đây đi.
???:
Tôi sẽ báo cáo với thủ lĩnh ở đây rằng mấy người đã tới Ngôi Đền Im Lặng. Trước khi thủ lĩnh xuất hiện thì hãy chờ ở đây nhé.
Paimon:
Anh ta vứt chúng ta ở đây rồi đi mất rồi... Sẽ không có ai tới bắt chúng ta đấy chứ.
Tighnari:
Những người này ở trong ốc đảo không phải là chuyện tình cờ, họ đang chờ chúng ta. Xem ra vị thủ lĩnh đó rất muốn chúng ta tới.
Cyno:
...
Cyno:
Đây chính là Ngôi Đền Im Lặng sao?
Cyno:
Sau khi rời khỏi rừng mưa, họ lại ẩn mình ở nơi này ư?
Paimon:
Này, nhìn kìa, người vừa nãy lại xuất hiện rồi.
???:
Đừng vội, lát nữa sẽ có người đến gọi mấy người.
Cyno:
Anh tên là gì?
Nhà Lữ Hành:
Ít nhất thì hãy nói ra tên của anh.
???:
Ôi, xin lỗi nhé, gặp mấy người vui quá nên quên mất chuyện đấy.
Sethos:
Tôi là Sethos. Tôi sẽ ở đây, nhưng không định trả lời hết mọi câu hỏi. Còn lại thì mọi người cứ tùy cơ ứng biến nhé.
Tighnari:
Vậy là chúng tôi được phép tự do hành động phải không?
Sethos:
Đúng vậy, dù sao tôi cũng chẳng lo mấy người chạy mất.
Sethos:
Cyrus đang ở đây, mấy người hẳn là mong chờ được gặp ông ta lắm nhỉ.
Cyno:
...Anh ta nói đúng. Dù sao thì vẫn còn thời gian, đi xem xét xung quanh xem sao.
Đợi một lát, nói chuyện với mọi người
Cyno:
Không ngờ Ngôi Đền Im Lặng thật sự lại nằm ở đây... Không phải chúng tôi chưa từng đi qua đây, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra.
Tighnari:
Kỹ thuật của Vua Deshret mà. Còn sót lại cho đến ngày nay, lại còn có sức mạnh như vậy...
Cyno:
Phải cẩn thận với những kẻ đó. Nhưng trước mắt ít nhất là thầy vẫn đang được an toàn.
Paimon:
Sethos, anh có thời gian nói chuyện chút không?
Sethos:
Được thôi.
Sethos:
Có thể nói là muốn hỏi chuyện hơn, đúng không? Haha, cũng dễ hiểu mà.
Nhà Lữ Hành:
Thường hay có người hỏi chuyện anh sao?
Sethos:
Cũng không thể nói là thường xuyên. Mọi người không vào được nơi này, Ngôi Đền Im Lặng là nơi cô độc và yên tĩnh.
Sethos:
Ừm, là tôi. Nhưng cậu nói cũng không đúng. Tôi không lừa cậu học sinh đó. Là cậu ta tự mình nghe ngóng cách kiếm tiền nhanh ở quán rượu thôi.
Sethos:
Còn nói là gì cũng được, chỉ cần kiếm ra tiền, phạm pháp cũng không sao cả. Thế là tôi nói với anh ta rằng Cyrus đã lén giấu một số tiền lớn lấy được từ sa mạc.
Paimon:
Thế chẳng phải là đang vu khống cho ông Cyrus sao!
Sethos:
Cũng không thể nói vậy được. Nhớ lại thì cậu ta chỉ nói là mình biết bí mật của Cyrus, chứ cũng không có nói là bí mật gì.
Nhà Lữ Hành:
Là anh bảo cậu ta viết như vậy à?
Sethos:
Đương nhiên. Urraca đúng là một trợ thủ tốt, uống say rồi rất nghe lời, ai bảo gì cũng đều nghe theo... Không có chủ kiến như vậy, chẳng trách không làm ăn gì được ở Giáo Viện.
Paimon:
Vậy thì tại sao ông Cyrus vừa nhận được thư liền đi ngay trong đêm?
Sethos:
Chuyện này thì mấy người tự hỏi Cyrus đi. Có những chuyện tôi không thể trả lời thay ông ấy, nói tốt nói xấu cũng đều không được.
Sethos:
Cậu chỉ cần biết là Cyrus nhận ra huy hiệu của chúng tôi, ông ấy tự nguyện mắc bẫy.
Vào đại điện
Sethos:
A, tới rồi này.
Sethos:
Ông nội, người mà ông muốn gặp ở đây rồi.
Bamoun:
Vất vả cho cháu rồi, Sethos.
Bamoun:
Rất vinh hạnh được gặp mặt. Tôi là thủ lĩnh đương nhiệm của Ngôi Đền Im Lặng, Bamoun. Để cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi... Dẫn ông ấy lên đây.
Cyno:
Thầy!
Paimon:
Cyrus, ông không sao chứ?
Cyrus:
Argh!
Cyno:
Cẩn thận hành vi của ngươi!
Bamoun:
Ồ, thật xin lỗi. Chúng tôi không định khiến cậu không vui, chỉ là Cyrus quá đặc biệt đối với Ngôi Đền Im Lặng, ta không thể không tìm cách để mời ông ấy trở về.
Bamoun:
Cyrus nợ ta một mạng, cũng nợ Ngôi Đền Im Lặng một số ân tình. Rất lâu trước đây ta đã tha cho ông ấy, còn bây giờ thì ta muốn lấy lại.
Cyrus:
Haiz, vốn định là kết thúc ân oán cũ này trước khi mọi người tới... Nhưng không ngờ mọi người lại tới đây nhanh như vậy.
Cyrus:
...Quay về đi, Cyno. Chuyện của mấy ông già này không liên quan đến thế hệ trẻ tuổi các em đâu.
Cyno:
Thầy không muốn để lộ ra, là vì ngay từ đầu thầy đã muốn tới đây. Thầy vội vàng như vậy chỉ là muốn cắt đuôi em và mọi người.
Cyrus:
Đời người luôn có những lúc lực bất tòng tâm. Em không nên tới đây, lại còn dẫn theo nhiều người như thế nữa.
Tighnari:
Chúng em tình nguyện cùng Cyno đến cứu thầy, cũng mong thầy có thể nói ra sự thật. Nếu không, điều này sẽ rất bất công với những người ở lại.
Cyrus:
Những chuyện trở thành bí mật đều có lý do của nó, vì nếu nói ra thì sẽ mang tới điều bất hạnh.
Bamoun:
Sợ rồi sao? Đối diện với học trò mà mình dốc lòng bồi dưỡng, không dám nói ra những điều mình đã từng làm à?
Bamoun:
Ông nhận ra huy hiệu của ta vì ông cũng từng ở đây rất lâu, suýt nữa thì trở thành một thành viên của nơi này rồi.
Bamoun:
Ông vừa đọc thư đã biết người đứng sau Urraca là chúng tôi. Bị uy hiếp là vì ông biết mình đã từng làm gì. Ông đang chột dạ đấy.
Bamoun:
Cyrus, một kẻ phản bội! Ông đã từng đem theo kiến thức để tham gia phục hưng quyền lực của Hermanubis cùng chúng ta, mang tới cơ hội và hy vọng...
Bamoun:
Sau đó ông lại phản bội, lấy đi sức mạnh và người sử dụng Hermanubis, còn lấy ân tình trước đây ra làm lá chắn.
Bamoun:
Ông nhớ lời ta từng nói. Là thủ lĩnh, ta cho phép ông rời đi, nhưng rồi sẽ có một ngày, cát vàng sẽ đuổi theo cái bóng của ông. Đến khi đó, ông sẽ phải trả giá.
Cyrus:
...Ha, rất biết cách ghi thù đấy.
Paimon:
Sức mạnh của Hermanubis... và người sử dụng?
Tighnari:
Có phải là anh không?
Cyno:
Thầy? Thầy không muốn giải thích gì sao?
Cyrus:
...Bamoun nói đúng. Đúng là thầy đã từng tới đây.
Cyrus:
Nhiều năm trước, khi suýt gặp nạn trong sa mạc, là ông ấy đã cứu giúp. Khi biết thầy là học giả, ông ấy đã mời thầy cùng phục hưng sức mạnh của Hermanubis.
Cyrus:
Đó là một kế hoạch... bí mật nhưng vĩ đại. Ngôi Đền Im Lặng đã mất đi Hermanubis quá lâu rồi, thiếu đi sức mạnh, thiếu đi tín ngưỡng...
Cyrus:
Cho nên Bamoun đã đề nghị cấy "Bạt Linh" như một mảnh của Hermanubis vào cơ thể người thích hợp. Nếu thí nghiệm thành công, người này sẽ được linh hồn Hermanubis hộ thân.
Cyrus:
Trong Ngôi Đền Im Lặng cũng có rất nhiều người tình nguyện, nhưng rồi phát hiện ra, cơ thể người trưởng thành không thể chịu được sức mạnh to lớn ấy. Cuối cùng, Bamoun đã dâng hiến đứa cháu nuôi của mình.
Cyrus:
Người thích hợp còn lại là đứa trẻ đã bị cha mẹ mình dùng để đổi lấy một số tài sản. Hai đứa trẻ này có khả năng kế thừa sức mạnh của Hermanubis.
Cyno:
...
Bamoun:
Nhiều năm nay, Ngôi Đền Im Lặng vẫn có hai mảnh Bạt Linh của Hermanubis. Đây là kết tinh sức mạnh hóa thành từ cơ thể thật của Hermanubis, rất hiếm có.
Bamoun:
Đưa người thí nghiệm vào trong căn phòng có trận pháp, để người đó ở gần Bạt Linh đã được tăng cường trong một thời gian nhất định. Chỉ cần không bị đào thải thì sẽ được cho là thích nghi với loại sức mạnh này.
Bamoun:
Thí nghiệm vẫn chia làm ba giai đoạn theo kế hoạch ban đầu: Cộng hưởng, cấy ghép, quan sát tỷ lệ sống sót. Giai đoạn cộng hưởng ban đầu cũng khá thuận lợi.
Bamoun:
Ta bắt đầu do dự, xem có nên thử nghiệm lần lượt, lập kế hoạch tiếp theo dựa trên kết quả, hay cấy ghép cùng lúc để thực hiện đối chiếu?
Bamoun:
Đúng lúc đó, hai Bạt Linh cùng phát ra ánh sáng hoạt tính chưa từng có. Nếu không cấy ghép kịp thời thì bản thân Bạt Linh cũng sẽ vỡ vụn và biến mất.
Bamoun:
Có thể cộng hưởng với Bạt Linh đã là thiên phú rồi. Trong tình huống đó, khiến một cá thể trẻ tuổi đồng thời nhận hai Bạt Linh thì càng khó tưởng tượng hơn.
Bamoun:
Để tiếp nối tín ngưỡng và sức mạnh... Chúng tôi lập tức tiến hành thí nghiệm riêng biệt.
Cyrus:
Cuối cùng, thầy vẫn dừng thí nghiệm lại, và đưa một đứa trẻ trong số chúng đi.
Bamoun:
Nể tình quá khứ, ta đã không phái người đi truy sát hai người. Nhưng từ đó về sau, ta đã phải trả giá đắt.
Bamoun:
Ta vẫn luôn muốn gặp cậu, Cyno. Sự rời đi của cậu và Bạt Linh đã giáng một đòn nặng nề cho nơi này. Chúng tôi ngày càng lụi tàn.
Cyno:
Ra là thế... Thì ra tôi đã nhận được sức mạnh như vậy.
Cyrus:
Coi như mượn Bạt Linh mười mấy năm đi. Giờ ta cũng già rồi, nếu ông muốn lấy mạng ta để trả thù thì cũng được thôi.
Cyrus:
Nhưng không được ra tay với Cyno, đó là Tổng Quản Mahamatra đương nhiệm. Hành vi không phù hợp đó sẽ bị xem như một cuộc tuyên chiến với Giáo Viện.
Bamoun:
Cậu không còn nhớ nữa, nhưng cậu đã từng gặp chúng tôi, Cyno thân mến. Lúc đó cậu còn rất nhỏ, chúng ta đã ở đây, vui mừng vì thần linh giáng lâm.
Bamoun:
Cậu và Sethos là niềm hy vọng cuối cùng của chúng tôi.
Cyno:
Ông muốn lấy lại sức mạnh này sao?
Bamoun:
Là người đi theo Hermanubis, ta đã để mặc sức mạnh này lưu truyền trong rừng mưa rất lâu. Bây giờ, đã đến lúc thu hồi lại rồi.
Cyrus:
Ông không có quyền yêu cầu một người được trời cao lựa chọn trả lại những thứ thuộc về cậu ấy!
Bamoun:
Không, Cyno đúng là đã được chọn, nhưng cậu ấy không phải là người duy nhất. Đứa bé Sethos của ta cũng có tài năng tương tự.
Cyno:
Đây là điều kiện để đổi lấy thầy sao?
Bamoun:
Sự bỉ ổi này là của ta, không liên quan gì đến Ngôi Đền Im Lặng. Sự ngu ngốc của ta đã làm ô uế vinh quang của Ngôi Đền Im Lặng, ta phải chịu trách nhiệm cho quyết định năm đó của mình.
Cyno:
Ý ông là, sức mạnh Bạt Linh còn lại không đủ, ông cần lấy lại Bạt Linh của tôi rồi cấy ghép vào người anh ta sao?
Cyrus:
Sức mạnh thuộc về thần linh sẽ đem đến đau khổ, làm sao ông biết được Sethos có thể chịu được không chứ?
Bamoun:
Nó trưởng thành rồi. Hơn nữa, đây là chuyện mà nơi này nên gánh vác. Ông đã phản bội, nên cũng không cần ông phải thấu hiểu nữa.
Cyno:
...
Cyno:
Về tình về lý, tôi đều không nên đồng ý với đề xuất của ông, nhưng...
Cyrus:
Đừng nghe ông ta! Cyno, sức mạnh của em không chỉ thuộc về bản thân! Em phải hiểu rõ điều này!
Cyno:
Em biết. Nhưng đặt tính mạng của thầy và sức mạnh lên bàn cân... Thì không cần phải bàn cãi nữa.
Tighnari:
Xin lỗi, tôi ngắt lời một chút. Theo tôi thấy thì chuyện này vẫn còn mâu thuẫn.
Tighnari:
Nếu như Cyno không trả lại sức mạnh, ông cũng sẽ không thả Cyrus đi mà không có điều kiện gì. Chẳng lẽ ông tốn công chuẩn bị kế hoạch mà chỉ tới đây thôi sao?
Tighnari:
Ông đang thăm dò. Nhưng đến nước này rồi, tôi nghĩ là chúng ta không cần mặc cả nữa. Còn có chiêu trò gì thì tung ra nốt đi.
Bamoun:
Chờ đã, tai của cậu... Hậu nhân của Valuka Shuna cũng tới đây sao? Quả nhiên... Haha, cuối cùng thì số phận cũng mỉm cười với chúng ta!
Bamoun:
Hermanubis sẽ cho chúng ta mọi thứ cần thiết. Có lẽ, chính là ngày hôm nay... Khụ khụ...!
Bamoun:
Khụ... Khụ...
Paimon:
Sao ông ấy đột nhiên ho như thế nhỉ... Trông yếu ớt quá...
Nhà Lữ Hành:
(...Trạng thái của Bamoun rất tệ, dáng vẻ vừa rồi có lẽ là phải gắng gượng lắm.)
Nhà Lữ Hành:
(Ông ấy đã bệnh đến mức mắt nhìn không rõ nữa, nếu không thì với sự nhạy bén của ông ấy, không thể nào không phát hiện ra tai của Tighnari ngay từ đầu.)
Cyrus:
Bamoun, ông...
Sethos:
Đưa thủ lĩnh về phòng nghỉ ngơi đi.
Bamoun:
Sethos... Khụ! Cháu...
Sethos:
Ông à, cháu biết ông muốn nói gì. Ở đây cứ giao lại cho cháu.
Sethos:
Con người tôi không thích nói chuyện dông dài, nói ngắn gọn thôi nhé.
Sethos:
Năm đó nếu không phải Cyrus đột ngột tạm dừng thí nghiệm thì kế hoạch rất có thể đã thành công rồi. Trí tuệ của Hermanubis đáng ra sẽ xuất hiện ở đây.
Sethos:
Thế nhưng đã lâu như vậy rồi, nói những điều này cũng vô nghĩa.
Sethos:
Tôi khác ông nội, lai lịch của Ngôi Đền Im Lặng không tầm thường, lại gánh vác trách nhiệm cao cả. Người làm thủ lĩnh khó tránh khỏi có lòng tự tôn quá cao.
Sethos:
Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ rằng Ngôi Đền Im Lặng đến nay vẫn còn uy danh như trước. Thời gian đã xóa mờ danh tiếng, và đã thay đổi quá nhiều thứ.
Sethos:
Cho nên tôi sẽ không cứng nhắc. Ngoại trừ Cyrus, những người khác đều có thể rời đi. Tôi sẽ giống như ông nội, cho các người một cơ hội.
Cyrus:
Haha... Nhóc con, cậu đúng là có vài phần khí phách và tầm nhìn của Bamoun lúc còn trẻ.
Cyrus:
Ta thật lòng hy vọng các người có thể nhìn nhận Giáo Viện hiện nay một cách khách quan. Cậu đã từng đến Thành Sumeru, chắc là biết có những chuyện đã thay đổi cả rồi.
Cyrus:
Mọi thứ đang tốt lên rồi, tại sao không cân nhắc lại việc hợp tác với Giáo Viện chứ?
Sethos:
Nếu ông không phản bội ông nội thì tôi sẽ xem xét ý kiến của ông. Nhưng đã quá muộn rồi, Cyrus.
Cyno:
Tighnari vừa rồi đã nói, kế hoạch của các người không chỉ có vậy, tôi cũng đồng ý với quan điểm này.
Cyno:
Thứ anh và Bamoun cần chỉ là Bạt Linh. Thầy vì áy náy nên đồng ý chấp nhận sự trả thù của các người. Còn người phải đưa ra lựa chọn thì luôn là tôi.
Cyno:
Suy cho cùng, anh vẫn muốn tôi dùng Bạt Linh để trao đổi phải không?
Sethos:
Xem ra anh đang nghiêm túc suy nghĩ rồi nhỉ.
Cyno:
Tôi không thể bỏ rơi thầy, cũng không né tránh vấn đề sớm muộn cũng phải đối diện. Cho tôi thời gian một đêm để quyết định nhé.
Sethos:
Được thôi. Tôi sẽ chờ tin của anh, Cyno.
Sethos:
À đúng rồi, ông nội còn nhiều điều muốn nói với Cyrus lắm, tôi sẽ đưa ông ta qua đó trước.
Tighnari:
Anh xác định là muốn đàm phán với anh ta sao?
Cyno:
Để tôi suy nghĩ đã. Tối nay chúng ta gặp nhau sau, trước lúc đó thì mọi người cứ tự do hoạt động nhé.
Paimon:
Được thôi. Anh cũng đừng miễn cưỡng quá, có vấn đề gì thì trao đổi với chúng tôi ngay nhé!

Hiền Giả Trong Các Hiền Giả
Sethos dẫn các bạn vào trong Ngôi Đền Im Lặng cổ xưa. Ở đó, các bạn biết được lý do tại sao ông Cyrus một mình đi vào sa mạc, cùng với nguồn gốc của sức mạnh trên người Cyno. Tiếp theo, phải đối mặt với yêu cầu của Ngôi Đền Im Lặng rồi.
Thảo luận cùng đồng đội
Mọi người gặp lại nhau khi đến giờ hẹn...
Cyno:
Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc rồi. Với tính cách của thầy, có thể một mình chạy đến sa mạc thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc không quay lại nữa.
Cyno:
Ông ấy là người yêu hận rõ ràng và hơi cố chấp, chúng ta không thể thuyết phục ông ấy bỏ chạy được.
Tighnari:
Tôi đồng ý. Thầy Naphis cũng từng nói thầy Cyrus là một người rất kiên quyết.
Cyno:
Ừm, ngoài ra thì tôi còn nhớ ra vài chuyện.
Cyno:
Mọi người đều biết rõ thông tin về Ngôi Đền Im Lặng rồi, chỗ này tôi không có gì cần bổ sung thêm.
Cyno:
Ký ức của tôi về nơi này vẫn rất mơ hồ, đa phần là do ảnh hưởng của Bạt Linh. Hồi nhỏ tôi thường bị đau đầu và sốt liên tục.
Cyno:
Khi đó tôi còn đột nhiên cảm nhận được một loại cảm xúc vĩ đại nào đó, nhìn thấy một vài cái bóng mơ hồ. Nhưng đều là những mảnh ghép rời rạc, không thể nhớ được.
Cyno:
Khi đó còn nhỏ, chỉ biết trong đầu có một luồng ý chí ngoan cường. Giờ nghĩ lại, cho dù không thể giao tiếp thì Hermanubis cũng đã dùng cách nào đó để khích lệ con người.
Cyno:
Sức mạnh đó truyền vào tinh thần, có lẽ chính là thứ mà họ tin vào. Ý chí và sức mạnh của Hermanubis thực sự tồn tại, vậy nên...
Paimon:
Chẳng lẽ anh sẽ chấp nhận làm theo lời họ sao? Không còn cách nào tốt hơn ư?
Cyno:
Không, tôi không định trả lại. Có lẽ họ có đủ tư cách nắm bắt tung tích của sức mạnh bảy trụ cột, nhưng tôi cần sức mạnh này để bảo vệ Sumeru.
Cyno:
Tôi phải đối mặt trực tiếp, đường đường chính chính, một lần nữa chiến thắng sức mạnh này.
Tighnari:
Đúng rồi, trước khi đi Alhaitham đã nhắc nhở, Ngôi Đền Im Lặng trước đây là một tổ chức quý tộc cổ xưa, mà quý tộc thì luôn bị ràng buộc bởi lễ nghi của mình.
Tighnari:
Kaveh cũng kể rằng khi anh ta làm việc ở sa mạc đã từng nghe nói phần lớn các bộ lạc sa mạc đều có những quy tắc của mình. Họ luôn nói rằng sẽ không bao giờ làm trái những quy tắc do huyết thống hay bộ lạc đặt ra.
Tighnari:
Vậy thì hay là chúng ta chủ động đưa ra phương án của mình nhỉ.
Paimon:
Ồ... Thì ra cũng có thể như vậy.
Cyno:
Suy nghĩ của chúng ta giống nhau rồi.
Cyno:
Tận dụng lợi thế, chủ động đưa ra điều kiện không thể từ chối, chúng ta sẽ có khả năng chiến thắng.
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ như đúng là vậy.
Tighnari:
Ừm, tôi cũng nghĩ ra cách mở lời rồi. Chúng ta có thể đi tìm Sethos, nói với anh ta rằng tôi biết một chút về y học, muốn xem tình hình của ông nội anh ấy.
Nói chuyện với Sethos
Cyno:
Sethos, chúng ta nói chuyện nhé.
Sethos:
Đã nghĩ thông suốt chưa?
Tighnari:
Tạm gác lại chuyện này đã. Tôi có biết một chút về y học, có thể cho tôi xem tình trạng của Bamoun không?
Sethos:
Không thành vấn đề. Nhưng ở đây chúng tôi cũng có bác sĩ, anh muốn giở trò gì cũng khó đấy.
Tighnari:
Tôi chỉ cần một câu trả lời thôi.
Sethos:
Theo tôi.
Sethos:
Nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn đến ông ấy.
Tighnari lấy một số dụng cụ mang theo bên mình ra rồi kiểm tra sơ bộ cho Bamoun.
Tighnari:
...
Tighnari:
Chúng ta ra ngoài rồi nói.
Tighnari:
Bamoun đang hôn mê sâu, tình hình không mấy lạc quan. Bác sĩ của các anh chắc cũng chẩn đoán ra kết quả tương tự.
Tighnari:
Lúc còn trẻ từng bị thương nặng, sau đó lại lao động nặng đến phát bệnh, từ đó sức khỏe tuổi già suy yếu...
Tighnari:
Rất tiếc phải thông báo rằng... Tình trạng này tôi bắt gặp nhiều rồi, thông thường những người như vậy tối đa chỉ có thể kiên trì thêm vài ngày.
Sethos:
...Ừm, chúng tôi đã biết từ lâu rồi.
Cyno:
Anh là người kế thừa đúng không? Có thể thấy được là anh tôn trọng ông ấy, nhưng suy nghĩ của hai người không hoàn toàn giống nhau. Anh tính toán đến nhiều phương diện và cũng thực tế hơn.
Cyno:
Ra điều kiện đi, kết thúc chuyện này khi Bamoun còn sống, tôi biết anh quan tâm tới điều này mà.
Paimon:
Đúng vậy. Có rất nhiều việc không thể trì hoãn, chắc anh cũng hiểu mà.
Sethos:
...
Tighnari:
Thật ra, hai người đang trong hoàn cảnh rất giống nhau, đều có suy nghĩ khác với người nuôi dưỡng mình.
Paimon:
Hơn nữa, rõ ràng là mâu thuẫn của một thế hệ khác, nhưng người đưa ra quyết định lại là hai người...
Sethos:
...Đúng vậy, lập trường của hai bên trong chuyện này đã thay đổi.
Sethos:
Tôi đồng ý, Cyno. Mọi thứ đều bắt nguồn từ Hermanubis, chi bằng dùng nghi thức của Hermanubis để kết thúc đi.
Sethos:
Truyền thuyết kể rằng, khi Hermanubis mới đến Thành Tulaytullah thì đã từng so tài với người khác. Ngài ấy và hai người bạn liên tục chiến đấu để thu phục lòng người, từ đó chiêu mộ được rất nhiều người có chí.
Sethos:
Những người đó sau này đều trở thành một phần của Ngôi Đền Im Lặng. Đây là sự khởi đầu và cũng là nghi thức của chúng tôi - "Nghi Thức Quyết Đấu".
Cyno:
Rất có ý nghĩa, dùng cách này đi.
Sethos:
Anh cũng có sức mạnh của Hermanubis, và có mối quan hệ rất mật thiết với Ngôi Đền Im Lặng. Tôi chấp thuận việc anh dẫn theo đồng đội để tham gia vào cuộc so tài này.
Tighnari:
Ba đấu ba, nghe được đấy.
Sethos:
Nhưng tôi có yêu cầu. Với tư cách là người thách đấu, anh bắt buộc phải thắng liên tiếp ba ván. Hơn nữa, Cyno, anh và tôi đều phải đặt cược Bạt Linh của mình.
Sethos:
Vì lòng thương hại mà để mặc cho Cyrus đem Bạt Linh đi, đó là lỗi lầm mà ông nội từng phạm phải, cũng là vấn đề mà Ngôi Đền Im Lặng phải vượt qua. Về điểm này thì tôi không thể nhún nhường.
Cyno:
Đúng ý tôi lắm.
Cyno:
Nếu tôi thắng, thì Ngôi Đền Im Lặng phải thả Cyrus, và xóa bỏ mọi chuyện trong quá khứ.
Cyno:
Còn nếu anh thắng, thì tôi sẽ trả lại nguồn sức mạnh này.
Sethos:
Quyết định vậy đi. Vậy thì tối mai tám giờ, chúng ta gặp nhau ở Sảnh Nghi Thức.
Nói chuyện với Cyno
Tighnari:
Đã đến nước này rồi, chúng ta đã không còn đường lui nữa.
Cyno:
Cũng không phải mới bắt đầu. Từ lúc thầy lẻn đi là tôi đã không còn đường lui rồi.
Tighnari:
Anh phải thắng. Cho dù là Tổng Quản Mahamatra hay là chính bản thân anh, đều cần đến sức mạnh này.
Paimon:
Đúng thế. Hơn nữa sức mạnh này đã theo anh lâu như vậy, nó nhất định cũng công nhận anh rồi.
Cyno:
Cho dù là một Matra, hay là bản thân tôi...
Cyno:
Đúng vậy, nghĩ lại thì tôi cũng khó khăn lắm mới vượt qua khó khăn để kiểm soát được sức mạnh này. Đâu phải ai cũng làm được.
Paimon:
Đúng đó!
Tighnari:
Ừm, tôi và 旅行者 chắc chắn sẽ không thua đâu.
Cyno:
Tôi cũng thế.
Cyno:
Nền văn minh sa mạc rất cổ xưa, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên đã nảy sinh ra khoảng cách với rừng mưa. Giống như Dehya đã nói, thành kiến ngăn cản mọi người.
Cyno:
Tâm bệnh là nguồn gốc của mọi thứ. Tôi luôn cảm thấy cái mà Bamoun quan tâm dường như không chỉ có những thứ này. Sethos cũng không phải kẻ xấu, anh ta có dự tính của mình.
Cyno:
...Tất cả trông chờ vào ngày mai rồi.
Đến sảnh nghi thức
Duaenre:
Hôm nay, trước sự chứng kiến từ sức mạnh và uy lực của Hermanubis, hiền giả trong các hiền giả, chúng ta sẽ một lần nữa tổ chức Nghi Thức Quyết Đấu.
Duaenre:
Đây là nghi thức thiêng liêng, người xem không được gây rối, phải cung kính quan sát toàn bộ quá trình.
Duaenre:
Đại diện của Ngôi Đền Im Lặng. Bên phòng thủ.
Sethos:
Ông nội, ông tới rồi.
Bamoun:
Khụ... Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ cháu lại tổ chức nghi thức này, Sethos.
Sethos:
Cháu biết mình đang làm gì, ông cứ yên tâm xem nhé.
Duaenre:
Đại diện của Giáo Viện. Bên tấn công.
Cyno:
Đã sẵn sàng. Hôm nay chúng tôi sẽ dùng thực lực để giành lấy quyền phát ngôn.
Duaenre:
Vậy thì, mời hai bên vào vị trí và quyết định thứ tự chiến đấu.
Duaenre:
Ở đây, chúng tôi không hỏi điều gì đã mang chúng ta đến đây và điều gì sẽ xảy ra với người thua cuộc. Đặt cược bằng sức mạnh của Hermanubis, chiến đấu đến khi phân thắng thua!
Nhà Lữ Hành:
Để tôi lên trước.
Paimon:
Hả? Có chắc chứ?
Nhà Lữ Hành:
Ừm. Sĩ khí quan trọng lắm.
Tighnari:
Tôi đồng ý, 旅行者 rất mạnh, tiên phong ra trận sẽ khiến đối thủ e ngại.
Cyno:
Tiếp theo sẽ đến anh.
Tighnari:
Ừm.
Cyno:
Quyết định vậy đi.
Sethos:
Chúng tôi cũng quyết định xong rồi, bắt đầu đi.
Chuẩn bị cho hiệp đầu tiên
Duaenre:
Tuyển thủ hiệp một, xin mời tiến lên.
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho tôi.
Chuẩn bị cho hiệp thứ hai
Duaenre:
Hiệp một rất nhanh đã kết thúc. Tiếp theo, xin mời tuyển thủ của hiệp hai tiến lên.
Duaenre:
Chuẩn bị xong rồi thì có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Tighnari:
Bắt đầu đi.
Chuẩn bị cho hiệp thứ ba
Duaenre:
Hiệp hai đã kết thúc. Xin mời tuyển thủ của hiệp ba tiến lên.
Cyno:
Tôi sẵn sàng rồi.
Sethos:
Tôi cũng vậy.
Duaenre:
Đây là vòng cuối cùng của nghi thức lần này, hãy nhớ kỹ điều kiện mà hai bên đưa ra.
Duaenre:
Chuẩn bị xong rồi thì có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Sethos:
...
Sethos:
Tôi là Sethos, là người thích hợp với sức mạnh của Hermanubis, cháu của Bamoun, thủ lĩnh đương nhiệm của Ngôi Đền Im Lặng.
Sethos:
Bao lâu nay, Ngôi Đền Im Lặng chúng tôi giữ bí mật theo yêu cầu của Hermanubis. Cũng vì tự bảo vệ mà tiến hành thí nghiệm khi lâm vào đường cùng.
Sethos:
Chúng tôi theo đuổi chân lý và sức mạnh của Hermanubis, khát khao linh hồn và ánh sáng của ngài ấy xuất hiện.
Sethos:
Giờ đây, tôi phải chiến đấu để giành lấy sức mạnh này!
Cyno:
Tôi là Cyno, Tổng Quản Mahamatra, là học trò và người kế thừa của hiền giả Cyrus, sẽ chiến đấu để bảo vệ sức mạnh của bản thân, thầy giáo và đất nước của mình.
Cyno:
Còn anh? Vẫn còn lời chưa nói phải không. Nếu đã là quyết đấu cao quý, thì hãy thể hiện lòng chân thành trước Hermanubis.
Sethos:
...
Sethos:
(Tất cả mọi người... Già trẻ gái trai, đều đang rất mong chờ vào kết quả của trận quyết đấu này.)
Sethos:
Ông là người lãnh đạo khôn ngoan, cũng là thủ lĩnh không ngại vấy máu. Tôi biết ông ấy nghĩ thế nào, cũng biết ông ấy trông đợi vào tôi ra sao.
Sethos:
Nhưng chúng tôi đã bị tín ngưỡng ràng buộc quá lâu. Sau đó tôi đã tới rừng mưa một chuyến, gặp gỡ những người trong thành.
Sethos:
Thời đại đã thay đổi, người Sumeru bây giờ dường như vui vẻ tự do hơn. Tôi đứng ở trên cao, nhìn xuống cảnh phố phường bên dưới.
Sethos:
Sau đó tôi nghĩ tới anh. Cyno, anh cũng có sức mạnh này, nhưng lại sống một cuộc đời hoàn toàn khác với tôi.
Sethos:
Bạt Linh của Hermanubis đều có biểu tượng, uy lực, vinh quang... và nhiều bí mật chưa được giải đáp.
Sethos:
Tôi từng nghĩ, chắc là do biểu tượng của Bạt Linh mà chúng ta nhận được khác nhau nên mới khác biệt như thế. Hoặc có lẽ... Anh đã tìm thấy câu trả lời mà tôi vẫn chưa tìm ra.
Cyno:
Tôi không chỉ là một chiến binh, tôi còn là chính mình nữa.
Tighnari:
...Đúng thế.
Sethos:
...
Sethos:
Chúng ta đều là vật chứa của Hermanubis, cũng không hoàn toàn là thế. Tên của ngài ấy ảnh hưởng đến chúng ta, thay đổi cuộc đời của chúng ta.
Sethos:
Nếu là anh thì chắc sẽ có thể trả lời câu hỏi của tôi. Ngoài sức mạnh và tín ngưỡng này... Thì tôi còn có thể đem lại cái gì!
Sethos:
Lên đi!
movie
Cyno và Sethos quyết đấu một cách công bằng và kịch tính trước sự chứng kiến của Hermanubis. Cuối cùng, Cyno đã giành chiến thắng.
Theo giao ước, Sethos giao Bạt Linh của mình cho Cyno. Khi Cyno nhận lấy Bạt Linh, cơ thể bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ đáng kinh ngạc.
Bamoun ốm yếu chứng kiến cảnh đó chợt vô cùng phấn khích, giống như được tận mắt chứng kiến kỳ tích vậy. Rồi Bamoun nhớ lại rất nhiều thứ trong quá khứ xa xôi, liên quan đến Hermanubis, sa mạc cổ đại và cả Ngôi Đền Im Lặng...
Paimon:
Thế nào? Vẫn ổn chứ?
Cyno:
...
Sethos:
...

Chuyện Cũ Cũng Là Chuyện Mới
Sự việc đã kết thúc, các bạn tạm biệt vùng đất cổ xưa, trở về Giáo Viện...
Đến đại điện
Sethos:
...Ông nội.
Các bạn cùng với Sethos và các thành viên của Ngôi Đền Im Lặng tiễn biệt Bamoun.
Trong đại sảnh, mọi người tập trung quanh quan tài để tỏ lòng thành kính. Không khí trang nghiêm.
Sethos:
...
Paimon:
Sethos... Đừng quá đau lòng.
Sethos:
Ừm. Chỉ là tôi đang hoài niệm về ông ấy thôi.
Nhà Lữ Hành:
Đừng quá đau lòng.
Tighnari:
Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi đúng không?
Sethos:
Phải. Cơ thể của ông đã không ổn từ lâu rồi, ông ấy phải gắng gượng lắm mới tới được hôm nay.
Sethos:
...Ít ra thì ông ấy cũng thấy được kết cục của chuyện này trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Paimon:
Tiếp theo anh có dự định gì?
Sethos:
Theo di nguyện của ông, Ngôi Đền Im Lặng sẽ quy phục người có nhiều sức mạnh của Hermanubis nhất. Cyno, anh nên trở thành thủ lĩnh mới.
Cyno:
Anh cũng biết là không thể mà, tôi là Tổng Quản Mahamatra, phải ở lại Giáo Viện Sumeru.
Cyno:
Nhưng tôi cũng có thể đoán ra được là sẽ có tình huống như vậy. Tôi không hiểu biết nhiều về hoàn cảnh, con người và ghi chép ở đây, tôi không thích hợp để dẫn dắt mọi người.
Cyno:
Sethos, anh mới là người kế thừa tốt nhất.
Cyno:
Nếu chúng ta không tổ chức quyết đấu, hoặc anh còn có sự chuẩn bị khác... Thì bây giờ Bạt Linh rất có thể đều nằm trong tay anh. Bamoun chắc cũng nghĩ như thế.
Sethos:
Anh nghĩ như vậy về ông nội thật sao?
Cyno:
Đúng thế.
Tighnari:
Nhưng nhìn dáng vẻ của Bamoun như thể không có gì bất ngờ về hành động của hai người cả. Có lẽ, ông ấy sớm đã dự đoán được kết quả này rồi.
Cyno:
Tóm lại, nếu Bạt Linh đã ở chỗ tôi, vậy thì tôi có toàn quyền quyết định nhỉ?
Cyno:
Sethos, tôi hy vọng anh thay Bamoun trở thành thủ lĩnh mới. Anh phù hợp hơn tôi, và cũng sẽ làm tốt hơn. Coi như là giúp tôi việc này đi.
Sethos:
Vậy thì những chuyện đã xảy ra trước đó không phải là vô nghĩa rồi sao.
Cyno:
Vẫn có chứ. Chúng ta bây giờ là bạn, không phải kẻ thù. Điều này có nghĩa là Ngôi Đền Im Lặng và Giáo Viện sẽ bắt tay với nhau một lần nữa.
Cyno:
Rất có ý nghĩa đấy, Sethos. Anh phải tin rằng mọi chuyện đang dần tốt lên, các anh cũng thế.
Sethos:
...Cũng tốt. Đây có lẽ đã là kết quả tốt nhất rồi.
Cyno:
Thật ra tôi mơ hồ cảm thấy, Bamoun ngay từ đầu chỉ đang gây áp lực, buộc chúng ta đặt cược Bạt Linh ra rồi đấu một trận thắng thua thôi.
Cyno:
Như vậy, cho dù là lấy được hay nhường lại Bạt Linh, thì sức mạnh của Hermanubis cũng đều sẽ hội tụ trong cơ thể của một người.
Cyno:
Nếu anh thắng, Ngôi Đền Im Lặng sẽ có gấp đôi sức mạnh.
Cyno:
Nếu tôi thắng, ông ấy cũng tính trước chuyện tôi sẽ không tùy tiện nhận chức thủ lĩnh của Ngôi Đền Im Lặng, càng không dùng bạo lực để bắt anh sáp nhập.
Cyno:
Ngoài chỉ dẫn của thần linh, ông ấy cũng cần sự hỗ trợ của Giáo Viện. Ông ấy gánh vác mọi trách nhiệm, chính là để người kế nhiệm nhẹ gánh hơn khi tiếp quản Ngôi Đền Im Lặng.
Cyno:
Cho dù là ai tiếp quản, thì việc đàm phán với Giáo Viện cũng đều sẽ dễ dàng hơn. Dùng một lá thư để dụ thầy ra... Chuyện sau đó dù có thế nào đi nữa cũng đều có lợi.
Sethos:
...Tôi còn tưởng là Tổng Quản Mahamatra sẽ không để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này chứ.
Sethos:
Đúng như anh nói, những chuyện này tôi và ông nội đều đã nghĩ tới. Chúng tôi phải tìm mọi cách để xoa dịu mối quan hệ với Giáo Viện, ít nhiều gì cũng coi như lợi dụng nghi thức đó.
Sethos:
Cũng cảm ơn anh, Cyno. Để báo đáp, những người được anh và Tiểu Vương Kusanali công nhận sẽ nhận được vinh dự tới Ngôi Đền Im Lặng để học hỏi thêm nhiều tri thức.
Sethos:
Ngôi Đền Im Lặng là tổ chức thu thập nhiều thông tin về nền văn minh Vua Deshret nhất hiện nay. Có thể cung cấp nhiều thông tin hơn khi mọi người cần.
Sethos:
Nhưng phải lựa chọn thật cẩn thận, tránh việc lặp lại sai lầm cũ.
Sethos:
Đúng rồi, Tighnari, ông nội rất vui khi gặp anh. Anh là hậu duệ của Valuka Shuna, còn chúng tôi là người kế thừa ý chí của Hermanubis.
Sethos:
Trong câu chuyện của Hermanubis, ngài ấy là hiền giả được Vua Deshret chọn ra từ tộc người Tighnar, dùng thân phận cao quý để trở thành thân quyến của thần linh.
Sethos:
Sau đó, ngài ấy đã cùng những đồng đội Tighnar của mình chiến đấu vì những mục đích cao cả. Từ khi xây dựng Ngôi Đền Im Lặng đến khi Thành Tulaytullah sụp đổ, họ đã luôn kề vai sát cánh với nhau.
Sethos:
Tộc Tighnar rời khỏi Tulaytullah cùng với dân thường di cư đến rừng mưa. Sau vài trăm năm, một số người trở về sa mạc, không ít người Tighnar thì ở lại, sinh con đẻ cái.
Sethos:
Những người đó có lẽ là tổ tiên của anh.
Tighnari:
Thì ra là vậy. Cha từng nói tên tôi được đặt từ "người Tighnar", không ngờ... Thì ra tôi cũng có liên quan đến Ngôi Đền Im Lặng.
Cyno:
Nghe hay đó.
Paimon:
Đúng rồi, mọi người gặp ông Cyrus chưa?
Sethos:
Ông Cyrus... Chắc là đang ở phòng ngủ của ông nội. Hình như ông ấy cũng nhớ ông nội, nhưng lại không muốn thể hiện trước mặt tôi.
Tighnari:
Nếu tất cả đều là kế hoạch của anh và Bamoun, thì có lẽ ông ấy cũng không hận Cyrus lắm.
Sethos:
Haiz, ai mà biết được chứ? Không chừng ông Cyrus, các anh, hay cả tôi đều chỉ là công cụ để điều chỉnh lại hướng đi thôi. Ông ấy xấu xa lắm.
Cyno:
Trên con đường lịch sử, luôn phải có người đưa ra quyết định.
Cyno:
Những chuyện này tôi sẽ báo cáo đầy đủ với Tiểu Vương Kusanali, sau đó nhanh chóng sắp xếp người đại diện Giáo Viện đến sa mạc gặp anh.
Cyno:
Đợi anh sắp xếp ổn thỏa công việc thì có thể đến rừng mưa một chuyến, ở lại vài ngày và gây dựng mối quan hệ với mọi người.
Cyno:
Nếu đã hợp tác thì hai bên phải thân thiết với nhau hơn.
Sethos:
Được.
Sethos:
Vậy... Gặp lại mọi người sau nhé.
Paimon:
Hẹn gặp lại! Nhớ tới tìm chúng tôi chơi nhé!
Nhà Lữ Hành:
Chúc mọi việc thuận lợi nhé, Sethos.
Quay về Giáo Viện
Naphis:
Từng này tuổi rồi mà còn mạo hiểm như thế nữa! Xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Mớ hỗn độn này ai xử lý cơ chứ?
Cyrus:
Ôi dào, hét lên làm gì! Không phải là tôi cũng hết cách rồi đó sao?
Naphis:
Cái gì mà hết cách chứ? Học giả như ông sống cả đời người, tóc cũng bạc rồi, thế mà còn tưởng mình mới hai mươi tuổi đầu để ra vẻ anh hùng hả?
Naphis:
Chạy đến sa mạc để nộp mạng, thật không hiểu ông nghĩ thế nào nữa! Cũng may Bamoun không ép ông vào con đường chết đấy...
Cyrus:
Được rồi được rồi, rốt cuộc là ông theo phe ai đấy? Tôi mới là bạn học kiêm đồng nghiệp của ông đấy nhé!
Naphis:
Phù... Đúng là hết nói nổi, tôi thấy ông chính là một ông già không chịu nổi đả kích đấy.
Cyrus:
Gì hả? Tôi đây là anh hùng tuổi già, dùng thân thể bằng xương bằng thịt để bảo vệ sức mạnh Tổng Quản Mahamatra của Sumeru đấy!
Cyrus:
Nhưng mà... Haiz, được rồi, lần này là tôi không đúng, tôi làm công cho ông một tháng trong Giáo Viện là được chứ gì?
Naphis:
Một tháng á? Phải ba tháng!
Paimon:
Thầy của Tighnari đang mắng ông Cyrus một cách rất hăng say... Chúng ta đừng qua đó thì hơn...
Nhà Lữ Hành:
Người già cãi nhau, người trẻ nên tránh đi...
Cyno:
Là thầy ấy tự chuốc lấy cả, không cần quan tâm đâu.
Tighnari:
Cũng lâu lắm rồi không thấy thầy tràn đầy năng lượng như vậy đấy.
Tighnari:
Lần cuối cùng thấy thầy mắng ai đó hùng hổ như vậy là hồi tôi còn đi học...
Cyno:
Tôi muốn đi tìm mọi người để lần lượt báo tin, nói với họ rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Có muốn đi cùng không?
Cyno:
Báo xong thì đi ăn, tôi mời. Thế nào?
Tighnari:
Hợp lý đấy, tôi tham gia.
Paimon:
Cả tôi nữa! Đi thôi!
Đi theo Cyno
Cyno:
Này, Collei!
Collei:
A, mọi người trở về rồi!
Faruzan:
Hửm? Tới đúng lúc ghê, tôi đang muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đấy! Nghe nói mọi người chạy tới sa mạc, còn gặp phải nguy hiểm nữa hả?
Cyno:
Đã giải quyết xong hết cả rồi.
Faruzan:
Không phải vấn đề này! Mà là mọi người sao lại bất cẩn như thế chứ?
Faruzan:
Gặp chuyện gì thì cũng có thể nhờ trợ giúp mà. Tiền bối đây không phải là một trợ thủ rất tốt sao? Còn nữa, tôi còn rất am hiểu về sa mạc đó.
Tighnari:
Lúc này không nên tranh cãi với Faruzan.
Cyno:
Nói đúng lắm.
Paimon:
Ừm!
Faruzan:
Đây không phải lần đầu tiên tôi nói vấn đề này rồi. Lúc cần dựa dẫm vào người khác thì phải học cách dựa dẫm, hiểu không hả? Nếu không...
Cyno:
(Collei, mau nghĩ cách đi!)
Collei:
(...! Là tín hiệu! Được rồi, đành phải dùng tuyệt chiêu thôi...)
Collei:
À ừm, tiền bối Faruzan, đừng giận nữa. Lần trước tiền bối nói là sẽ đưa tôi đi tham quan Giáo Viện mà... Lời này giờ vẫn còn hiệu lực chứ?
Faruzan:
Ơ?
Faruzan:
Ơ? Chờ đã, thật à? Thì ra Collei vẫn nhớ chuyện đó sao? Tốt quá rồi, để tiền bối đây dẫn đi tham quan nơi trước đây tiền bối từng đi học nhé...
Paimon:
Faruzan kéo Collei đi rồi... Cô ấy là hướng dẫn viên của Giáo Viện đấy à...
Tighnari:
Collei! Cái ly!
Collei:
Hả? À... ừm!
Faruzan:
Hmm? Ly là sao cơ?
Collei:
Không có gì đâu, là thầy Tighnari nhắc nhở khi ra ngoài thì nhớ uống nhiều nước ấy mà, haha...
Cyno:
Ly có nghĩa là gặp nhau ở quán cà phê. Lúc đi học thì tôi và Tighnari cũng dùng ám hiệu này đấy. Truyền thống trong nhà rồi, giờ truyền lại cho em gái Collei.
Paimon:
Ồ, thì ra là thế!
Cyno:
Ừm.
Cyno:
Còn hai người kia nữa, gọi cả họ nào.
Đi theo Cyno
Cyno:
Tôi không nhìn nhầm chứ, mọi người đang vất vả học tập ở đây sao?
Kaveh:
Đang sắp xếp tài liệu đã dùng qua thôi. Nhiều quá, xem thử xem!
Alhaitham:
Không cần vội, dù sao những cuốn sách này cũng không ai đọc đâu.
Tighnari:
Lần này cảm ơn mọi người nhé.
Cyno:
Ừm, nhờ có mọi người mà chuyện này đã được xử lý rất thuận lợi. Kết quả còn tốt hơn mong đợi nữa.
Cyno kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Alhaitham và Kaveh nghe.
Alhaitham:
Thì ra là thế. Cách thức mà Ngôi Đền Im Lặng dùng để tự bảo vệ mình cũng thật đặc biệt, khó trách có thể che giấu lâu như thế.
Kaveh:
Hơn nữa còn lưu giữ được nhiều văn hiến như vậy... Có cơ hội thì tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến đấy.
Cyno:
Sẽ có ngày đó thôi. Cho dù thế nào thì ý nghĩa của Ngôi Đền Im Lặng cũng rất quan trọng.
Cyno:
Để cảm ơn, tôi sẽ mời cà phê.
Alhaitham:
Nghe ổn đấy.
Kaveh:
Cũng được thôi, nhưng mấy hôm nay uống cà phê hơi nhiều rồi... Tôi gọi thứ khác vậy.
Cyno:
Được, đi nào.
Đến tiệm cà phê
Paimon:
...Sau đó, 旅行者 đột nhiên nhào lên cho đối thủ một kiếm!
Paimon:
Còn cả Tighnari nữa, anh ấy đánh đấm cũng lợi hại lắm đấy! Lần này chúng tôi đã thắng liền ba ván luôn!
Collei:
Woa... Không biết nên nói là muốn xem tận mắt hay là lo lắng cho mọi người nữa...
Alhaitham:
Kể hay lắm. Cho dù nhiều chi tiết có hơi mơ hồ, nhưng cũng đủ để khiến người ta phấn chấn rồi.
Paimon:
Gì chứ hả, không phải tôi đã kể rất chi tiết rồi sao! 旅行者 nhào lên trước, xong rồi vung kiếm như này! Sau đó xoay người! Đỡ đòn!
Kaveh:
Thắng liền ba ván, nhưng vẫn nhường lại vị trí thủ lĩnh cho đối thủ. Làm tốt lắm đấy, Cyno.
Cyno:
Tất nhiên rồi. Kẻ mạnh thì phải có cách làm của kẻ mạnh chứ.
Tighnari:
Lần này tôi cũng là kẻ mạnh đấy. Hiếm khi đánh nhau với người khác trong sa mạc, cảm giác cũng thật đặc biệt.
Nhà Lữ Hành:
Địa điểm cũng khá ấn tượng. Rất có cảm giác của một nghi thức.
Paimon:
Đúng đó. Bầu không khí hoành tráng lắm. Để tôi kể cho, là như thế này...
Cyno:
Paimon, đừng mải nói nữa, đồ ngọt tới rồi kìa.
Mọi người ngồi trò chuyện rất lâu trong quán cà phê mà Tổng Quản Mahamatra chi tiền bao trọn. Cứ như vậy, sóng gió trong lòng do Ngôi Đền Im Lặng khơi lên cũng dần tan biến.
Alhaitham:
Hôm nay tới đây thôi nhé.
Kaveh:
Trước khi về nhà có phải nên tới Cung Điện Daena thu dọn nốt số sách chưa sắp xếp xong không?
Alhaitham:
Tôi cũng nghĩ thế. Vậy thì tạm biệt nhé.
Kaveh:
Đi trước nhé, hẹn gặp lại. Tối nay mọi người phải nghỉ ngơi thật tốt đấy.
Collei:
Tôi phải tới Lữ Đoàn 30 để cảm ơn họ. Ngoài ra, thầy Naphis cũng nói là sẽ dẫn tôi đi tìm hiểu quy trình làm việc của Giáo Viện nữa. Tôi qua đó trước nhé.
Cyno:
Collei hòa nhập nhiều hơn với mọi người rồi nhỉ.
Paimon:
Mọi người đều đang dần trưởng thành mà.
Cyno:
Đúng thế.
Nói chuyện với Cyno
Paimon:
Phù! Cảm thấy thật tuyệt, như kiểu mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Paimon:
Bận rộn xong rồi thì ăn uống, nghỉ ngơi trò chuyện mới là cuộc sống chứ. Đồ ngọt mà Cyno mời ngon thật đó, tôi còn muốn ghé lại thêm lần nữa!
Nhà Lữ Hành:
Vậy lần sau chúng ta sẽ lại tới.
Cyno:
旅行者, Paimon, Tighnari, tiếp theo có kế hoạch gì không?
Cyno:
Nếu không thì có thể cùng tôi tới một nơi không?
Nhà Lữ Hành:
Được thôi, nơi nào thế?
Cyno:
Bí mật đã, coi như là một bất ngờ nhé.
Tighnari:
Đại khái thì tôi cũng đoán được rồi... Đúng là bất ngờ thật.
Paimon:
Nói thế làm tôi cũng tò mò theo đấy. Đi nào đi nào, mau đi thôi!
Đến nơi Cyno nói
Tighnari:
Lâu lắm không lên đây rồi.
Paimon:
Thì ra là nơi như thế này, cao thật...
Tighnari:
Có cần giúp không?
Tighnari:
Haha, được rồi.
Cyno:
Nơi này cũng được mà nhỉ.
Paimon:
Cao thật, phong cảnh cũng rất đẹp.
Cyno:
旅行者.
Nhà Lữ Hành:
Sao thế?
Cyno:
Quay lại nhìn xem.
Nhà Lữ Hành:
...Đẹp quá.
Cyno:
Đây là căn cứ bí mật của tôi, tôi chỉ đưa những người bạn thân tới thôi.
Cyno:
Thời học sinh tôi thường lên đây ngồi hóng gió. Khi đó còn nhỏ, cũng không có nhiều bạn bè như bây giờ.
Cyno:
Trước đây tôi cũng có câu hỏi giống như Sethos: Tôi là ai? Tại sao lại có được sức mạnh này, và tôi chiến đấu vì điều gì?
Cyno:
Những thứ mà thiên phú ban tặng sẽ giúp chúng tôi tìm được vị trí trong đám đông. Đó là những gì tôi đã trải qua, tôi tin Sethos cũng sẽ như thế.
Tighnari:
Hai người trông giống anh em thật đấy.
Cyno:
Tôi cũng thấy vậy.
Cyno:
Đương nhiên rồi. Chỗ không nên khiêm tốn thì tôi cũng không bao giờ khiêm tốn cả.
Tighnari:
Trước đây chúng tôi tới nơi này để nói chuyện và làm bài tập, Cyno còn bất cẩn làm rơi cả trái cây xuống dưới nữa. May mà anh ấy nhanh tay nhanh mắt bắt được.
Cyno:
Cũng chỉ có lần đó thôi, bây giờ thì không được nữa rồi. Tôi sẽ không trượt tay nữa đâu.
Tighnari:
Thật hoài niệm, lâu lắm rồi không làm học sinh.
Paimon:
Theo lý mà nói, tôi không tưởng tượng được Cyno sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng không biết vì sao, cảnh tượng ấy như hiện ra ngay trước mắt vậy...
Cyno:
Đừng nghĩ nữa.
Cyno:
Hửm? Bên đó là...
Cyno:
...Thầy.
Cyno:
Mọi người cứ nói chuyện nhé, tôi đi một lát.
Tighnari:
Được.
Paimon:
Ấy? Này! Nhảy xuống vậy à! Cẩn thận đấy!
Nói chuyện với Cyrus
Cyrus:
Ôi trời, tấm này trông ngốc nghếch quá...
Cyno:
Thầy ở đây lẩm bẩm chuyện gì một mình thế?
Cyrus:
Cyno, đến đúng lúc lắm! Xem thầy tìm được gì trong quyển sổ cũ này?
Cyrus lấy ra vài tấm ảnh cũ đã ố vàng, trên đó ghi lại cuộc sống của thầy và Cyno trong những năm đầu ở Giáo Viện...
Cyno:
Ảnh cũ ạ?
Cyrus:
Cuốn sổ này nằm trong đống đồ lặt vặt trong phòng làm việc của hiền giả. Thầy cứ quên mang đi, nhưng không ai phát hiện ra.
Cyrus:
Vừa rồi thầy bàn với Naphis về việc quay lại Giáo Viện giúp đỡ ông ấy, vừa hay ghé đến văn phòng thì tìm thấy nó.
Cyrus:
Thời gian trôi nhanh quá. Em ở trong ảnh còn rất nhỏ, vẫn còn là một đứa bé...
Cyno:
Thầy trong ảnh cũng rất trẻ.
Cyno:
Tấm này! Em nhớ tấm này, là do sư tỷ Lisa chụp phải không nhỉ?
Cyrus:
Chắc chắn rồi, góc độ tai quái như vậy, ngoài Lisa ra thì còn ai chụp thầy xấu như vậy chứ...
Cyno:
Còn tấm này nữa, chúng ta đang ngủ gật.
Cyrus:
Lén chụp ảnh sau lưng chúng ta nhỉ, cô nhóc này.
Cyno:
Thầy không có gì muốn nói với em sao?
Cyrus:
Nói gì chứ, nói ảnh chụp đẹp à?
Cyrus:
...
Cyrus:
...Haiz, đến lúc này rồi, thầy lại không biết phải nói gì nữa.
Cyrus:
...Thầy không phải là người tốt. Bamoun hận thầy là điều đương nhiên, nếu em mà hận thầy thì cũng như thế.
Cyno:
Nói lung tung gì thế, thầy thật là...
Cyrus:
Hả, chẳng phải em muốn nghe chuyện này sao!?
Cyrus:
Sau khi rời khỏi sa mạc, rất nhiều lần thầy đã mơ thấy nơi đó. Có lúc mơ thấy đang làm nghiên cứu, đôi khi mơ thấy lúc vừa được họ cứu.
Cyrus:
Đó đúng là khoảng thời gian... vô cùng vui vẻ. Mọi người đều học được rất nhiều điều từ nhau.
Cyrus:
Mấy năm nay, em trưởng thành hơn nhiều rồi, Cyno.
Cyno:
Vì thầy là ân sư của em, nên em không tiện vạch trần việc thầy đang nói lan man vô nghĩa... Nếu không thì em đã không trả lời rồi.
Cyrus:
Nói là không trả lời mà cũng nói ra hết rồi đó thôi!
Cyrus:
Đúng thật là... Bắt nạt lão già này thì đáng mặt anh hùng gì chứ.
Cyrus:
Ấy, chờ đã, sao ở đây vẫn còn một tấm nhỉ...
Cyno:
Lại là sư tỷ Lisa chụp nhỉ. Rốt cuộc là đã chụp bao nhiêu tấm đây?
Cyrus:
Xem ra vẫn là lúc nhỏ em đáng yêu hơn, lại còn ngoan ngoãn nữa.
Cyno:
Lúc trước thầy cũng rất nghiêm túc mà.
Cyrus:
Em đó, kể chuyện cười hay hơn thầy, cãi lộn cũng thắng cả thầy rồi.
Cyno:
Thầy đừng nói thế chứ, em vẫn rất tôn trọng thầy mà.
Cyrus:
Hừ, thế còn tạm được.
Cyrus:
...Thầy bảo này, khi nào rảnh chúng ta hẹn Lisa ra gặp mặt chút nhé?
Cyno:
Được đó. Khi nào rảnh thì đến Mondstadt thăm cô ấy thôi.
Cyrus:
Được, ghi vào lịch trình, tuần sau xuất phát.
Cyrus:
Ấy, không đúng! Tuần sau là cuộc thi cà chua, thầy phải sống mái với Zaha Hadi một trận!
Cyno:
Hay là thầy tìm sở thích khác đi.