arrow_back 原神 任务
Chương Hải Tinh - Màn 1
Sự Ấm Áp Của Lời Nói Dối
Đại Sảnh Fontaine hình như đang tổ chức một sự kiện quảng bá sản phẩm, vô cùng náo nhiệt.
Đi dạo ở Đại Sảnh Fontaine
Paimon:
Cửa tiệm này náo nhiệt quá, đang tổ chức sự kiện gì sao?
Paimon:
Hmm... Sản phẩm làm đẹp mới "Giọt Sương Bươm Bướm" đang được mở bán bất ngờ... Hóa ra là một chương trình quảng bá mỹ phẩm.
Paimon:
Ơ? Sigewinne cũng ở đây sao?
Paimon:
Xin chào, Sigewinne!
Sigewinne:
Chào 旅行者 và Paimon nhé, dạo này vẫn khỏe chứ?
Paimon:
Tràn đầy sức sống luôn! Đúng rồi, Sigewinne làm gì ở đây thế?
Sigewinne:
Công tước nhất quyết yêu cầu tôi phải đi nghỉ ngơi định kỳ ở Đại Sảnh Fontaine.
Sigewinne:
Lần này đúng lúc có buổi quảng bá sản phẩm chăm sóc da mới, nên tôi tiện thể đi xem thử. Để viết bản thảo cho tạp chí, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ theo dõi động thái trong ngành.
Paimon:
Sigewinne đang viết bài cho tạp chí sao? Là tạp chí gì vậy?
Sigewinne:
Chính là "Sắc Đẹp Nở Rộ" do Hiệp Hội Sắc Đẹp Fontaine biên tập đó. Tôi đã đăng rất nhiều bài viết về trải nghiệm chăm sóc da với bút danh là "Hoa Romaritime".
Paimon:
Sao cơ? Sigewinne chính là "Hoa Romaritime" trên tạp chí "Sắc Đẹp Nở Rộ" của Hiệp Hội Sắc Đẹp ư? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là nhân vật gạo cội trong Hiệp Hội Sắc Đẹp Fontaine đấy...
Nhà Lữ Hành:
Paimon bắt đầu xem tạp chí sắc đẹp từ khi nào thế?
Paimon:
Có... Có gì lạ đâu? Ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ.
Sigewinne:
Tôi rất thích thân phận này, nhân viên trong tiệm trang điểm rất khách sáo với tôi. Tôi chỉ cần giữ nụ cười là mọi người đều sẽ chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ.
Paimon:
Chủ tiệm chắc cũng không muốn chống đối với ngòi bút của "Hoa Romaritime" đâu...
Paimon:
Chứng tỏ là Sigewinne cũng yêu cái đẹp mà. Nhưng có thể trở thành nhân vật gạo cội của Hiệp Hội Sắc Đẹp thì lợi hại thật đó...
Sigewinne:
Nói chính xác thì tôi nghiên cứu vấn đề làm đẹp là để trân trọng ngoại hình của chính mình, không liên quan lắm đến đẹp xấu đâu.
Paimon:
Ừm... Lời nói của chuyên gia làm đẹp đúng là cao siêu mà... Mà khoan! Vẻ đẹp tự nhiên mới là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất sao?
Sigewinne:
Không phải đâu... Thật ra thì khiếu thẩm mỹ của Melusine và loài người rất khác nhau, chúng tôi không đánh giá con người từ góc độ xấu hay đẹp.
Sigewinne:
Nếu tôi phải tìm một từ để hình dung thì tôi sẽ nói là "đáng yêu".
Paimon:
Ra là vậy sao?
Sigewinne:
Ừm. Tôi rất trân trọng ngoại hình hiện tại, và vẫn luôn chăm sóc tỉ mỉ, cho nên tôi cũng đúc kết ra được nhiều điều tâm đắc.
Sigewinne:
Sau đó thì số kinh nghiệm đúc kết này được những người yêu làm đẹp yêu thích. Đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn cả.
Paimon:
Thì ra là vậy. Nhưng mà, nói đến ngoại hình của Sigewinne... Thật ra tôi vẫn luôn có một câu hỏi... Tại sao Sigewinne lại có vẻ bề ngoài của con người nhỉ? Chẳng lẽ... Cô là con lai sao?
Paimon:
À, xin lỗi, xin lỗi! Câu hỏi này có phải hơi bất lịch sự với Melusine không...
Sigewinne:
Không sao đâu. Tôi không phải con lai. Dáng vẻ hiện giờ là do tôi chủ động biến thành đó. Đây là chuyện từ rất lâu về trước rồi.
Sigewinne:
Nếu tò mò thì tôi sẽ kể cho 旅行者 và Paimon nghe.
Paimon:
Chủ động biến thành sao? Ồ, tôi tò mò lắm đó! 旅行者 cũng tò mò đúng không?
Sigewinne:
Từ rất lâu về trước...
movie
Sigewinne kể lại một câu chuyện từ rất lâu về trước. Trong câu chuyện đó, một bác sĩ Melusine nhỏ bé muốn chữa trị cho người bạn bị bệnh của mình, nhưng lại bị những con người tẩy chay Melusine từ chối. Melusine đã uống thứ thuốc ma thuật lấy được từ chỗ phù thủy, biến thành hình dạng con người, cuối cùng đã giúp đỡ bạn mình thành công. Sau khi người bạn khỏe lại, Melusine đó đã lựa chọn ra đi trong im lặng.
Sigewinne:
...Là như vậy đó. Bắt đầu từ lúc đó thì tôi luôn sống trong ngoại hình của con người. Có rất nhiều người quen biết tôi đều cho rằng tôi lúc sinh ra đã như thế này.
Paimon:
...
Paimon:
Phù thủy... Ma dược... Nghe như truyện cổ tích nhỉ?
Sigewinne:
Chuyện này là thật đó.
Paimon:
Có lẽ là do phong cách kể chuyện sao? Cứ cảm thấy...
Nhà Lữ Hành:
Sigewinne quả thật rất lương thiện.
Paimon:
Ừm, đúng thế. Từ góc độ của Melusine, vì cứu bạn bè mà chủ động biến thành hình dáng con người... Chắc hẳn là một quyết định rất lớn lao nhỉ?
Sigewinne:
Cứu chữa cho bệnh nhân là việc mà một bác sĩ nên làm. Cho dù có khó khăn thế nào đi nữa thì cũng phải tìm cách khắc phục.
Paimon:
Thật là không thể hiểu nổi. Chỉ vì Sigewinne là Melusine mà từ chối cô ấy ngay từ ngoài cửa. Rõ ràng là bệnh tình của con gái họ rất nặng mà.
Sigewinne:
Ừm... Có lúc, ngoại hình thực sự sẽ trở thành chướng ngại. Nhưng đó là chuyện từ lâu lắm rồi. Tôi cũng rất thích ngoại hình hiện tại.
Paimon:
Ừm! Sigewinne bây giờ dễ thương lắm mà!
Calcagni:
Xin lỗi đã để các vị khách quý chờ lâu rồi. Bây giờ, buổi quảng bá sản phẩm làm đẹp mới do tiệm chúng tôi tổ chức sẽ chính thức bắt đầu!
Sigewinne:
Hình như buổi quảng bá đã bắt đầu rồi, chúng ta cũng đi xem đi. Nếu Paimon muốn mua sản phẩm chăm sóc da thì tôi sẽ có thể góp ý cho đấy.
Paimon:
Thật chứ? Lời góp ý của một nhân vật gạo cội trong Hiệp Hội Sắc Đẹp sao... Nghe hấp dẫn đó!
Calcagni:
Sản phẩm làm đẹp lần này được tung ra có tên là Giọt Sương Bươm Bướm. Chắc hẳn nhiều khách hàng đã từng đọc được những trải nghiệm dùng thử của sản phẩm dưỡng da này trên tạp chí rồi.
Calcagni:
Nghe nói nó có thể cải thiện chất lượng làn da rõ rệt. Nó có tên như vậy là vì sẽ giúp ngoại hình bừng sáng và rực rỡ như bươm bướm chui ra khỏi kén mà dang rộng đôi cánh.
Calcagni:
Hôm nay, chúng tôi vô cùng may mắn khi đã mời được ngài Rawat, là nhà nghiên cứu của sản phẩm chăm sóc da này, tới từ Viện Khoa Học Fontaine. Tiếp theo, xin mời ngài Rawat giới thiệu cụ thể hơn về sản phẩm này!
Rawat:
Xin chào mọi người, tôi là Rawat, nhà nghiên cứu của sản phẩm Giọt Sương Bươm Bướm.
Istress:
Ôi, đẹp trai quá!
Aurillac:
Nhà nghiên cứu sao? Thật không ngờ đấy...
Rawat:
Haha, xem ra mọi người rất bất ngờ với sự xuất hiện của tôi nhỉ... Chính xác hơn thì là bất ngờ về ngoại hình của tôi đúng không?
Rawat:
Đúng thế. Trong ấn tượng của nhiều người thì nhà nghiên cứu đều là những con mọt sách cả. Vẻ bề ngoài mà tôi sở hữu đây, hoàn toàn không phù hợp với một nhà nghiên cứu.
Rawat:
Nếu muốn định nghĩa một người thì "ngoại hình" rõ ràng là cách nông cạn nhất. Tuy nhiên, nó lại luôn trở thành xiềng xích để giới hạn bản thân chúng ta lại.
Rawat:
Nó đã cướp đi sự tự tin của các thanh niên khi tìm kiếm công việc, cũng như khiến các cô gái ngượng ngùng mất hết can đảm để tỏ tình. Cuối cùng, chúng ta dường như chỉ đành trở nên càng ngày càng phù hợp với ngoại hình của mình.
Paimon:
Hmm...
Rawat:
Nhưng nếu xiềng xích ấy có thể bị phá vỡ thì sao nhỉ?
Rawat:
Nếu ngoại hình cản bước chúng ta thay đổi, vậy thì chúng ta hãy thay đổi ngay từ ngoại hình!
Rawat:
Xóa sạch vết thâm và nếp nhăn, không được để nó lấy đi sự tự tin của chúng ta thêm lần nào nữa. Tăng thêm độ rực rỡ và lung linh, chúng ta sẽ không còn mất đi dũng khí khi đối mặt với bất kỳ ai.
Rawat:
"Giọt Sương Bươm Bướm" được ra đời từ đó. Sứ mệnh của nó chính là loại bỏ đi lớp vỏ, để chúng ta có thể tái sinh với một cái tôi mới!
Paimon:
Chưa nói tới hiệu quả thế nào, nhưng bài phát biểu này rất có khí thế đó, làm tôi cũng muốn mua luôn rồi.
Istress:
Ngài Rawat, ngài đã từng dùng qua sản phẩm này rồi phải không?
Rawat:
Tất nhiên rồi. Khi còn đang nghiên cứu thì tôi đã dùng thử nhiều lần rồi, nên cũng có thể coi là người đại diện cho sản phẩm đấy.
Paimon:
Woa, thế thì hiệu quả của nó chắc chắn cũng được đảm bảo rồi!
Rawat:
Tuy nhiên, nếu chỉ nói như thế thì có cảm giác tự tâng bốc quá. Tôi hy vọng có thể mời một vị khách lên sân khấu để dùng thử. Có ai ở đây có hứng thú không nào?
Paimon:
Tôi, tôi!
Rawat:
Hmm... Ồ?
Rawat:
Thật vinh dự. Không ngờ cả nhân vật gạo cội của Hiệp Hội Sắc Đẹp Fontaine cũng tới đây đấy. Vậy thì, để quý cô Sigewinne đây đánh giá sản phẩm này là thích hợp nhất rồi, đúng chứ?
Sigewinne:
Ưmm... Được thôi.
Istress:
Chính là "Hoa Romaritime" đó sao? Nghe nói cô ấy là người có yêu cầu rất cao về sản phẩm chăm sóc da ở Fontaine đấy...
Rawat:
Mời dùng thử.
Sigewinne:
Hmm... Rất thân thiện với làn da, thấm cũng rất nhanh... So với cả Fontaine thì đây cũng được xem là sản phẩm hàng đầu đó.
Paimon:
Woa, Sigewinne đánh giá cao thật đó.
Khách Hàng:
Tôi muốn mua! Tôi cũng thế! Có ưu đãi không?
Rawat:
Vậy thì không để mọi người chờ lâu nữa, "Giọt Sương Bươm Bướm" chính thức mở bán!
Việc mua sắm diễn ra sôi nổi, hàng hóa ở hội trường vơi đi rất nhanh.
Paimon:
旅行者, chúng ta có nên mua một lọ không nhỉ?
Paimon:
Thật không? Hihi... Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng phải chăm sóc da dẻ chứ. Ngày nào cũng dầm mưa dãi nắng cả, cảm thấy da mặt của tôi thô ráp quá rồi này...
Paimon:
Đừng lo chuyện không hợp với mình, có Sigewinne ở đây mà đúng không? Chúng ta vừa hay có thể hỏi ý kiến từ chuyên gia sắc đẹp đó.
Hỏi ý kiến của Sigewinne
Rawat:
Thật là vinh dự khi được cô đánh giá cao như vậy. Tôi hy vọng được cô chỉ ra một vài khuyết điểm để làm phương hướng cải tiến trong tương lai.
Sigewinne:
Khuyết điểm của đa số các sản phẩm chăm sóc da thì cần phải trải nghiệm lâu dài mới có thể cảm nhận được rõ ràng.
Sigewinne:
Nhưng sản phẩm này hiệu quả rất nhanh chóng, vừa cải thiện chất lượng làn da, lại không xảy ra vấn đề gì rõ rệt. Rất hiếm có đấy.
Sigewinne:
Nhưng không cần lo lắng đâu, tôi sẽ tiếp tục dùng thử. Sau đó sẽ đăng đánh giá định kỳ lên tạp chí "Sắc Đẹp Nở Rộ". Anh chỉ cần đặt mua một cuốn tạp chí là sẽ biết ngay thôi.
Rawat:
Ừm... Tôi vốn định khách sáo một chút thôi, nhưng nhân vật gạo cội của Hiệp Hội Sắc Đẹp đúng là nghiêm khắc mà.
Paimon:
Sigewinne! Khụ... Chuyên gia làm đẹp đáng kính, cô thấy da của tôi và 旅行者 nếu dùng sản phẩm này sẽ thế nào?
Rawat:
Hửm? Vị này chẳng lẽ là 旅行者 tiếng tăm lừng lẫy sao?
Paimon:
Đúng thế, 旅行者 tiếng tăm lừng lẫy, cùng với bạn đồng hành Paimon cũng nổi tiếng ở bên cạnh!
Rawat:
Haha... Nếu đã là 旅行者 thắc mắc thì hay là để tôi trực tiếp trả lời nhé.
Rawat:
"Giọt Sương Bươm Bướm" rất thân thiện với làn da, mọi loại da đều có thể yên tâm mà sử dụng. Nếu nói về sự khác biệt thì... Có lẽ là sẽ hợp với người Fontaine chúng tôi hơn nhỉ?
Paimon:
Tại sao lại như vậy?
Rawat:
Ưm... Quý cô Paimon đây cũng phải cho phép tôi giữ lại một số bí mật kinh doanh chứ.
Paimon:
Ừm... Được thôi! Vậy chúng tôi có thể mua với giá hữu nghị không?
Rawat:
Không cần phức tạp thế đâu. 旅行者 và Paimon muốn sử dụng sản phẩm thì đã là niềm vinh dự của tôi rồi. Hai lọ này tặng miễn phí cho hai vị nhé.
Paimon:
Woa, thế thì lại tiết kiệm được một khoản tiền riêng rồi!
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ như là một cách thức để quảng cáo nhỉ?
Rawat:
旅行者 nghĩ như thế tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng mà tôi thật sự chỉ muốn bày tỏ tấm lòng thôi, nên đừng coi đó là một hành vi thương mại nhé.
Rawat:
Quá trình tìm kiếm khách hàng cho Giọt Sương Bươm Bướm cũng giống như tìm kiếm người chung sở thích cho chủ nghĩa yêu cái đẹp vậy. Tôi rất tận hưởng quá trình này.
Paimon:
Chủ nghĩa yêu cái đẹp? Nói công khai như thế này cứ thấy hơi ngại nhỉ...
Rawat:
Không có gì phải ngại ngùng đâu, quý cô Paimon. Hầu hết mọi người đều theo đuổi sự cao cả của tâm hồn bằng lời nói, nhưng đôi mắt của họ lại luôn bị ngoại hình dẫn dắt.
Rawat:
Trong một thế giới như vậy, thì việc mong muốn trở nên đẹp hơn cũng là tâm lý rất bình thường của mỗi người. Đây cũng chính là lý do ban đầu khiến tôi chọn phương hướng nghiên cứu này.
Paimon:
Đúng rồi! Ai cũng yêu cái đẹp mà!
Rawat:
À, ngại quá... Đã không còn sớm nữa, tôi có chút việc gấp phải làm. Hai lọ này các vị cứ cầm lấy nhé, hẹn gặp lại sau!
Sigewinne:
Sản phẩm này Paimon và 旅行者 cũng không cần dùng gấp đâu.
Paimon:
Hửm? Có vấn đề gì sao?
Sigewinne:
Chất lượng thì không có vấn đề gì, nhưng tôi cảm thấy nó vẫn có không gian để tiếp tục cải thiện. Nếu có thể thêm vào một số nguyên liệu thì chắc sẽ có được phiên bản hiệu quả cao hơn.
Paimon:
Thật sao? Nhưng mà... Tại sao ban nãy không nói cho Rawat biết vậy?
Sigewinne:
Bởi vì nhà nghiên cứu là một kiểu người rất đặc biệt.
Sigewinne:
Trực tiếp chỉ ra khuyết điểm của họ thì họ sẽ không để ý đâu. Nhưng nếu nói với họ rằng người khác có thể làm tốt hơn thì họ sẽ cảm thấy không mấy vui vẻ.
Sigewinne:
Vừa rồi mà tôi nói ra thì chắc anh ta cũng sẽ không tặng hai lọ miễn phí cho hai vị rồi.
Paimon:
Hình như cũng có lý nhỉ...
Sigewinne:
Nếu hai vị muốn có phiên bản hiệu quả cao hơn, vậy thì để tôi viết cho hai vị một danh sách nguyên liệu. Khi thu thập xong tới tìm tôi là được.
Paimon:
Phiên bản có hiệu quả cao hơn? Cũng tức là sau khi dùng sẽ trở nên đẹp hơn đúng không? 旅行者 à, tôi thấy cần thiết lắm đó!
Sigewinne:
Tôi cũng nên quay về Pháo Đài Meropide rồi, Phòng Y Tế ở đó không thể bỏ không lâu quá được.
Paimon:
Ừm, gặp lại ở Pháo Đài Meropide nhé!
Đến Pháo Đài Meropide
Paimon:
Woa, Phòng Y Tế đông người quá...
Erick:
Tôi không nói dối thật mà. Tối hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy đó! Giống tôi y như đúc!
Sigewinne:
Được rồi, tôi đã ghi lại lời anh nói rồi. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cho anh trước. Hít thở sâu, đừng căng thẳng nhé.
Sigewinne:
Đầu tiên, nói xem tôi đang đưa ngón tay nào ra?
Erick:
Ngón trỏ... Tinh thần của tôi hoàn toàn không có vấn đề gì cả!
Sigewinne:
Ừm, vậy chúng ta tiếp tục nhé.
Paimon:
Ngài công tước, đã lâu không gặp anh rồi!
Wriothesley:
À, là hai người à. Đúng là đã lâu không gặp rồi. Theo lý thì tôi nên pha trà tiếp đãi, nhưng không may là tôi đang bận công việc mất rồi.
Paimon:
Không sao đâu. Thật ra lần này chúng tôi tới đây để tìm Sigewinne đó. Ừm, đây là...
Wriothesley:
Tù nhân này mặt mũi hốt hoảng chạy đi tìm cai ngục, nói là đã "nhìn thấy một bản thân khác".
Paimon:
Một bản thân khác? Có khi nào chỉ là do diện mạo giống nhau thôi không?
Wriothesley:
Ban đầu khi nhận báo cáo thì tôi cũng cho là như vậy, nhưng chúng tôi đã điều tra tài liệu của tù nhân khi vào đây rồi, không phát hiện ra người có diện mạo giống anh ta.
Wriothesley:
Dựa vào lời nói thì tôi chỉ có thể tạm cho là tinh thần của anh ta có chút vấn đề, nên đã đưa đến đây để y tá trưởng kiểm tra.
Sigewinne:
Ừm, tốt lắm. Bây giờ có thể uống chút nước rồi nghỉ ngơi một lúc rồi.
Sigewinne:
Tôi kiểm tra xong rồi, không phát hiện ra đặc trưng bệnh lý rõ ràng.
Wriothesley:
Vậy sao... Cho nên cô vẫn cho rằng khả năng tinh thần của anh ta có vấn đề cao hơn là cơ thể anh ta đúng không?
Sigewinne:
Đây cũng chỉ là suy đoán, đặc điểm bệnh lý về tinh thần rất khó để nhìn ra ngay được. Trước hết chỉ có thể xác nhận khả năng nhận thức của anh ta là không có vấn đề thôi.
Wriothesley:
Nếu để mặc anh ta đi lan truyền chuyện này thì chắc chắn sẽ sinh ra những lời đồn kỳ lạ. Cai ngục, đưa anh ta đến phòng giám sát bệnh nhân để theo dõi một thời gian nhé.
Wriothesley:
Hôm nay người của Đội Hắc Ảnh Marechaussee tìm tôi ra mặt hỗ trợ xử lý một vụ án, nên tôi hơi bận chút. Y tá trưởng, bệnh nhân này e là phải phiền cô rồi.
Sigewinne:
Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi nhé. Tôi sẽ đưa anh ta vào danh sách giám hộ của mình.
Wriothesley:
Hai người này cũng đến Pháo Đài Meropide tìm cô đó, chắc là có chuyện quan trọng rồi. Nhưng y tá trưởng đừng đưa họ vào danh sách giám hộ nhé.
Sigewinne:
Ồ, là 旅行者 và Paimon.
Paimon:
Chào Sigewinne! Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì đâu...
Wriothesley:
Nếu có chuyện gấp thì hãy đến phòng làm việc tìm tôi nhé. Tôi xin phép đi trước đây.
Paimon:
Ừm, tạm biệt!
Paimon:
À ừm, Sigewinne...
Sigewinne:
Phiền các vị đợi một chút, tôi vẫn còn một bệnh nhân đang chờ. Cứ ngồi ở chỗ giường trống thoải mái nhé.
Paimon:
Ừm, được thôi.
Odilon:
Y tá trưởng, người đã được đưa đến. Tình trạng của anh ta hình như lại tệ hơn rồi.
Sigewinne:
Được rồi, đừng hoảng loạn. Để anh ta ngồi ở đây trước đã nhé.
Paimon:
Không ngờ Sigewinne thường ngày lại bận như vậy đó. Chuyện nhờ cô ấy giúp chúng ta cải tiến mỹ phẩm dưỡng da... Đúng là khó mở lời mà.
Paimon:
Ừm, quan sát công việc thường ngày của Sigewinne cũng không tệ.
Sigewinne:
Tiếp theo đây có thể sẽ rất đau, nên hít thở sâu nhé.
Các bạn nhìn thấy Potton để lộ khuôn mặt, và đều bị ngoại hình đáng sợ của anh ta dọa cho một phen...
Paimon:
Hả!
Paimon:
Khuôn mặt anh ta... bị tan chảy sao? Tù nhân này bị sao vậy?
Odilon:
Ai mà biết được chứ... Tên này khi vừa vào tù là mặt đã như vậy rồi, không tra ra được nguyên nhân. Với cũng do là tội phạm trọng án nên không thể đưa ra ngoài chữa trị, chỉ có thể nhờ y tá trưởng dùng thuốc để làm giảm bớt triệu chứng thôi.
Odilon:
Đúng là đau đầu mà. Lát nữa tôi còn phải đưa người này đến chỗ Đội Hắc Ảnh Marechaussee để thẩm vấn, nếu dọa phải các sĩ quan đó thì quy trách nhiệm cho ai đây?
Paimon:
Đội Hắc Ảnh Marechaussee? Người này có liên quan đến vụ án mà Wriothesley đang xử lý sao?
Odilon:
Đúng vậy, đó quả là một vụ án lớn đấy. Bắt tận vài chục người một lượt, hơn nữa người này còn là tên dữ dằn nhất trong số đó. Chẳng biết đã hại bao nhiêu người rồi... Khuôn mặt bị như vậy có lẽ là do báo ứng đấy.
Potton:
Mấy người nhìn đủ chưa vậy?
Sigewinne:
Chưa đâu. Tôi phải xem kỹ xem mức độ lở loét thì mới có thể xác định được liều lượng của thuốc.
Potton:
...
Sigewinne:
Không sao, mắt thẩm mỹ của Melusine rất khác với con người. Với tôi thì anh trông giống như một chú mèo có màu lông hơi lộn xộn chút thôi, vẫn dễ thương như những chú mèo bình thường khác mà.
Potton:
Cô xem tôi là con nít à? Mau bôi thuốc đi, tôi còn phải quay về phòng giam.
Odilon:
Thái độ gì đấy? Đã ở trong Pháo Đài Meropide mà còn dám nói chuyện như vậy với y tá trưởng sao? Ngươi sẽ không được yên thân đâu!
Sigewinne:
Không sao. Tôi chuẩn bị bôi thuốc đây, nếu đau thì cứ nói nhé.
Paimon:
Sigewinne đã dịu dàng vậy rồi mà còn hung dữ như thế. Đúng là không tốt lành gì mà.
Potton:
Tôi có thể đi được chưa?
Sigewinne:
Không kêu la tiếng nào luôn, giỏi lắm.
Odilon:
Thật ngại quá, làm phiền y tá trưởng rồi.
Sigewinne:
旅行者, Paimon, đã tìm đủ nguyên liệu rồi chứ?
Paimon:
À... Nguyên liệu thì tìm xong rồi. Nhưng cô bận như vậy thì chúng tôi cũng ngại không dám nhắc đến chuyện này.
Sigewinne:
Paimon đừng ngại, tôi đã hứa rồi mà. Cứ đưa nguyên liệu cho tôi trước nhé, tôi sẽ dành thời gian để điều chế cho hai vị.
Sigewinne:
旅行者 và Paimon cứ tìm nơi để nghỉ ngơi một lúc nhé. Nếu không mệt thì tôi nghe nói ở khu hành chính đang tổ chức trận đấu đối kháng mới đấy.
Paimon:
Chuyện này... Sigewinne, chúng tôi có thể giúp cô chuyện gì không?
Nhà Lữ Hành:
Xem như là để cảm ơn.
Paimon:
Đúng vậy. Để chúng tôi giúp cô chút việc nhé, xem như để cảm ơn cô.
Sigewinne:
Hmm, cũng đúng... Đối với loài người hiền lành, khi được người khác giúp đỡ mà không giúp lại thì sẽ sinh ra triệu chứng có tên là áy náy.
Sigewinne:
Đừng lo, tôi sẽ tìm vài công việc trong lịch trình để giúp mọi người thoát khỏi triệu chứng này.
Sigewinne:
Nhưng mà có thể sẽ hơi mệt đó. Nếu muốn nghỉ ngơi một lúc trước cũng được, khi nào chuẩn bị xong thì đến tìm tôi nhé.
Nói chuyện với Sigewinne
Paimon:
Sigewinne, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, nhiệm vụ đầu tiên là gì vậy?
Sigewinne:
Tôi đang có một việc thích hợp để 旅行者 làm đây. Trước tiên, hãy nằm lên chiếc giường này nhé.
Bạn nằm xuống giường bệnh bên cạnh theo hướng dẫn.
Paimon:
Như vậy là để làm gì?
Sigewinne:
Là phải giả vờ bị bệnh đó.
Paimon:
Hả?
Sigewinne:
Có khó quá không? Lần trước 旅行者 đã giả vờ rất tốt mà...
Paimon:
Hả, thì ra lúc đó Sigewinne biết sao?
Sigewinne:
Đúng vậy, dáng vẻ 旅行者 giả bệnh thú vị hơn những tù nhân khác khi kiếm cớ lười biếng đó. Paimon cũng phối hợp khá tốt, tôi còn cố tình quan sát một thời gian nữa.
Paimon:
Bị nói như vậy thật ngại quá... Nhưng mà, lần này tại sao lại phải giả bệnh vậy?
Sigewinne:
Xem thời gian thì bệnh nhân tiếp theo sắp đến rồi, xin hãy làm theo lời tôi nói trước đã. Ừm... Chỉ cần tưởng tượng mình đang rất đau đầu, còn có chút cảm giác muốn nôn khan nữa là được.
Paimon:
Được rồi...
Luc:
Khụ... Em đến rồi đây bác sĩ. Mẹ em đã hối mấy lần rồi, hơi phiền chút...
Sigewinne:
Mẹ em còn phải bận trực, tốt nhất là đừng để cô ấy phải lo lắng về việc em bị bệnh nữa nhé.
Luc:
Em biết rồi, em không nên ham chơi mà chạy đến nơi giao nhau với nước biển ở tầng dưới để bơi lội. Nếu không em sẽ không bị cảm và làm phiền đến công việc của mẹ.
Luc:
Em vốn tưởng sau khi đến Pháo Đài Meropide sẽ có thể chơi đùa vài ngày, ai ngờ việc này không được làm, việc kia cũng không được làm.
Sigewinne:
Ngồi xuống đây, để đo nhiệt độ cơ thể lần nữa xem nào... Vẫn chưa hạ sốt đâu. Thuốc đã chuẩn bị xong rồi, em uống ly này trước xem thử xem có hạ sốt không nhé.
Luc:
Chị bác sĩ, thuốc này đắng lắm, em không muốn uống đâu. Em cảm thấy không uống thuốc cũng không sao mà. Em có biết một chú kia, chú ấy cũng cảm lạnh nhưng sốt vài ngày là tự hạ sốt thôi.
Luc:
Chị cứ viết đơn thuốc cho em, để em về ứng phó với mẹ là được.
Sigewinne:
Hmm... Đương nhiên là được rồi, em cũng dũng cảm lắm đó.
Luc:
Dũng cảm? Tại sao chị lại nói như vậy ạ?
Sigewinne:
Vì muốn dựa vào khả năng miễn dịch của mình để hạ sốt thì phải chịu đựng đau đớn giống như anh này đây.
Nhà Lữ Hành:
Khụ khụ! Ọe...
Paimon:
旅行者, cố lên nào! Muốn nôn sao? Có cần tôi đi lấy túi giấy không?
Luc:
Hả?
Sigewinne:
Chỉ cần chịu đựng được các triệu chứng của sốt cao như nôn và chóng mặt, sau đó tịnh dưỡng vài ngày là sẽ có thể khỏe lại thôi.
Luc:
Nếu mà... không chịu được thì như thế nào ạ?
Paimon:
旅行者, mau tỉnh lại đi!
Sigewinne:
Nếu vậy thì, không cần phải đi tìm bác sĩ nữa rồi.
Luc:
Em... em nghĩ em uống thuốc vẫn sẽ tốt hơn nhỉ...?
Sigewinne:
Được chứ, vừa hay ly này vẫn chưa nguội đâu.
Luc:
Khụ, khụ... Đắng quá, huhu...
Luc khó khăn lắm mới uống hết thuốc, sau đó khóc lóc bỏ chạy khỏi Phòng Y Tế...
Sigewinne:
Được rồi, 旅行者 và Paimon quả nhiên làm rất tốt đó.
Paimon:
Đứa bé này thật đúng là không nghe lời mà.
Sigewinne:
Mẹ của em ấy là cai ngục ở đây, dạo gần đây liên tục phải đi trực. Còn cha em ấy thì mấy ngày nay lại phải đi công tác, cho nên cô ấy mới đành dẫn theo con mình đến đây ở.
Sigewinne:
Lúc vừa đến thì em ấy vui lắm, nhưng chỉ tiếc là Pháo Đài Meropide không phải nơi thú vị.
Paimon:
Thì ra giả bệnh là để dọa cho trẻ con uống thuốc sao? Thật không ngờ Sigewinne lại dùng cách này đó...
Sigewinne:
Thật ra cách này là tôi học được từ chỗ giáo viên đấy.
Paimon:
Hửm? Sigewinne cũng có giáo viên sao? Cũng là bác sĩ Melusine hả?
Sigewinne:
Bà ấy là loài người, nhưng đã qua đời từ rất nhiều năm trước rồi.
Paimon:
Ối... Xin lỗi...
Sigewinne:
Không sao. Tôi rất thích giáo viên của mình, có thể kể về bà ấy với người khác là một việc rất vui.
Sigewinne:
Bà ấy là một bác sĩ lang thang, không có phòng khám. Vì để trị bệnh mà thường đi khắp các nẻo đường, giỏi nhất là đối phó với những bệnh nhân lắm chiêu.
Sigewinne:
Bà ấy luôn nói như vậy với tôi... Khụ, "dùng cách dọa bọn nhóc khóc lóc để chúng uống thuốc, thì sẽ không cần đợi đến khi bệnh tình trở nặng rồi mới nghe chúng khóc lóc nữa."
Paimon:
Chà... Nghe có vẻ như là một giáo viên rất nghiêm khắc nhỉ.
Sigewinne:
Nghiêm khắc? Theo lời của bà ấy tự miêu tả bản thân thì là "nỗi ám ảnh của trẻ con" đó.
Paimon:
Một bác sĩ mà lại ví von bản thân như vậy sao? Tôi tò mò là bà ấy sẽ trông như thế nào đó.
Sigewinne:
Vừa hay ở chỗ tôi có một tấm ảnh của bà ấy đây.
Trong ảnh là một bà lão trông khá nghiêm túc.
Paimon:
Woa, đúng là kiểu mà trẻ con sợ đó...
Sigewinne:
Ừm, những đứa trẻ từng được bà ấy trị bệnh cho đều nghĩ bà ấy là phù thủy.
Paimon:
Sigewinne, nghe giọng điệu của cô, sao tôi thấy cô có vẻ như rất ngưỡng mộ vậy?
Sigewinne:
Tôi quả thực rất ngưỡng mộ. Nếu như có bà ấy ở đây, thì không cần dùng những thủ đoạn này cũng sẽ có thể khiến trẻ con uống thuốc đó.
Paimon:
Một bác sĩ như phù thủy sao... Vậy thì đúng là không có gan giở trò trước mặt bà ấy rồi.
Sigewinne:
Tôi thì không được như vậy, trẻ con đều không sợ tôi.
Paimon:
Thật ra đây cũng là một ưu điểm mà!
Sigewinne:
A, cũng sắp đến giờ hẹn của bệnh nhân tiếp theo rồi. Vậy phiền 旅行者 và Paimon hỗ trợ tiếp nhé.
Paimon:
Được, nhiệm vụ tiếp theo nào!
Sau khi khám cho mười mấy bệnh nhân, một ngày làm việc của Sigewinne cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi.
Paimon:
Hơ ơ... Đã khuya vậy rồi sao? Một ngày của Sigewinne đúng là vất vả mà.
Sigewinne:
Hôm nay có 旅行者 và Paimon hỗ trợ, nên thật ra là đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi.
Paimon:
Hihi...
Nhà Lữ Hành:
Có thể giúp được cho Sigewinne là tốt rồi.
Paimon:
Thời gian không còn sớm nữa, có phải nên chuẩn bị nghỉ ngơi rồi không?
Sigewinne:
Ừm, còn một việc cuối cùng. Vì phải bảo mật, nên tôi thường đợi mọi người nghỉ ngơi hết rồi mới đi làm.
Paimon:
Việc bảo mật? Chúng tôi có thể biết không?
Sigewinne:
Không sao. Bây giờ hai vị không sống ở Pháo Đài Meropide, nên có biết cũng không sao. Thật ra chính là việc chuẩn bị nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn dinh dưỡng đó.
Paimon:
Là bữa ăn dinh dưỡng "đó" sao?
Nhà Lữ Hành:
Ngày thứ ba sẽ đột nhiên xuất hiện...
Sigewinne:
Bữa ăn dinh dưỡng mà tôi trực tiếp chế biến thì bệnh nhân đều không chịu ăn. Cho nên, tôi chỉ đành âm thầm chuẩn bị nguyên liệu, sau đó giao cho đầu bếp của Nhà Ăn Đặc Cách làm.
Paimon:
Cho dù là phiên bản được đầu bếp xử lý qua thì vẫn khiến người ta không an tâm đó. Tôi tò mò là nó gồm những nguyên liệu gì ghê...
Sigewinne:
Paimon muốn học sao? Để tôi dạy cho. Sau này nếu có mệt mỏi trên chuyến hành trình thì có thể tự mình làm bữa ăn dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe đấy.
Paimon:
Ừm... Xem như là giúp Sigewinne thêm một việc vậy.
Sigewinne:
Nguyên liệu đã chuẩn bị xong và đặt hết ở trên bàn rồi. Cứ thêm vào lần lượt theo chỉ dẫn của tôi là được.
Sigewinne:
Trước hết là loại Dịch Slime đặc biệt này, trộn kỹ rồi cho vào. Xem này, có thể tạo nên độ đàn hồi, giống như rau câu vậy. Nhìn rất ngon đúng không?
Paimon:
Đúng vậy! Nhưng vừa nghĩ đến đây là Dịch Slime thì tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi.
Sigewinne:
Tiếp theo sẽ là Tinh Thạch Dị Sắc. Phải dùng sức để nghiền thành bột, giống như bột đường vậy.
Paimon:
Là loại lấy từ Dị Chủng Biển Sâu sao? Có thể ăn thật à?
Sigewinne:
Cuối cùng, phải bổ sung một số thịt có nhiều chất đạm. Ếch là một lựa chọn vô cùng phù hợp. Làm sạch thịt trước, và chúng ta sẽ có loại thịt rất non mềm, đúng không nào?
Paimon:
Là ếch sao...
Sigewinne:
Hmm, vậy là xong rồi. Phải đóng gói vào trong hộp cơm rồi giao cho Wolsey của Nhà Ăn Đặc Cách mới được.
Sigewinne:
Hôm qua ở Khu Sản Xuất tôi phát hiện ra một tù nhân đã liên tục làm việc hai ngày, vậy ngày mai phải chuẩn bị cho người đó một bữa ăn dinh dưỡng rồi.
Paimon:
Quả nhiên là Sigewinne vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe của tù nhân mà.
Đưa thức ăn đã chế biến cho Wolsey
Wolsey:
Là y tá trưởng à, muốn thêm món sao?
Sigewinne:
Thêm món cho một người thôi. Số hiệu đã viết trên nắp hộp rồi.
Wolsey:
Không thành vấn đề, đơn này chắc chắn sẽ được giao đến nơi.
Paimon:
Nghe họ nói như là đang đọc ám hiệu vậy.
Sigewinne:
Lần này cũng làm phiền rồi.
Wolsey:
Không đâu, y tá trưởng cả ngày đã vất vả vì mọi người ở Pháo Đài Meropide rồi. Tôi còn mong cô có thể để tôi giúp đỡ nhiều hơn đó, dù cho ngủ ít đi chút cũng không thành vấn đề.
Sigewinne:
Không được. Thời gian nghỉ ngơi của anh nếu bị rút ngắn nữa thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Wolsey:
Ừm... Đương nhiên. Tôi sẽ nghe lời y tá trưởng, cho nên cô cũng phải nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Sigewinne:
Chuyện hôm nay đã xử lý xong hết rồi. Thật vất vả cho 旅行者 và Paimon quá.
Paimon:
Những cai ngục và nhân viên ở đây đều rất kính trọng Sigewinne nhỉ. Có thể giúp đỡ Sigewinne một ngày thì chúng tôi có cảm giác như đã đóng góp không nhỏ cho Pháo Đài Meropide vậy.
Courbevoie:
Y tá trưởng! Xin hãy đợi một chút! Xin lỗi vì đã đến tìm cô muộn thế này, nhưng tôi nghĩ đây có thể coi là một việc khẩn cấp đối với cô đó.
Sigewinne:
Đừng vội, trước tiên anh hãy điều chỉnh nhịp thở của mình đi đã. Có chuyện gì vậy?
Courbevoie:
Odilon, người phụ trách canh gác phòng giám sát nhờ tôi thông báo với cô rằng tù nhân bị nghi mắc chứng hoang tưởng... đã đột nhiên trở lại bình thường. Anh ta muốn xin rời khỏi nơi đó.
Paimon:
Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sigewinne:
Chuyện này tôi quả thực phải khám lại. Tôi chỉ có thể để anh ta rời khỏi phòng giám sát sau khi xác nhận sức khỏe anh ta không có vấn đề gì thôi.
Paimon:
Có vẻ như công việc trợ lý y tế vẫn chưa kết thúc nhỉ. Để chúng tôi đi cùng cô nhé.
Đến phòng giám sát
Erick:
Y tá trưởng, cuối cùng cũng đã đợi được cô rồi. Rất xin lỗi vì đã gây cho cô nhiều rắc rối như vậy, tôi nghĩ giờ tôi đã trở lại bình thường rồi.
Erick:
Tôi đã suy nghĩ lại rất lâu, việc nhìn thấy một phiên bản khác của mình giống như ảo giác do áp lực hơn. Lúc đó tôi đã làm việc rất lâu rồi, quả thực không tỉnh táo lắm.
Sigewinne:
Ừm, nhưng dù vậy thì những kiểm tra tương ứng vẫn phải làm. Trước tiên hãy hít một hơi thật sâu, đừng căng thẳng. Thứ tự các mục khám vẫn như buổi sáng, nên anh hãy chuẩn bị trước nhé.
Erick:
Ôi... Thật sự xin lỗi. Có lẽ buổi sáng tôi quá căng thẳng nên không nhớ rõ thứ tự các mục khám lắm. Cho hỏi trước tiên phải chuẩn bị gì vậy?
Sigewinne:
Quên cũng không sao. Mục đầu tiên vẫn là kiểm tra nhận thức, nên cứ tập trung là được. Trước tiên, hãy xem thử xem tôi đang đưa ngón tay nào ra?
Erick:
Là ngón tay út.
Với sự hợp tác của Erick, Sigewinne nhanh chóng hoàn thành các hạng mục kiểm tra.
Sigewinne:
Ừm, quả thực tất cả đều rất bình thường.
Paimon:
Vậy thực sự đó là ảo giác do quá mệt mỏi gây ra sao?
Sigewinne:
Quả thực trước đây cũng có trường hợp rối loạn tinh thần do làm việc quá sức, cho nên tôi mới đến khu sản xuất quan sát kỹ mọi người. Sao lần này tôi lại không nhận ra nhỉ?
Erick:
Không không, sao có thể trách y tá trưởng được chứ. Có lẽ là do khả năng thích ứng của tôi quá kém, hơi mệt mỏi một chút là đã không trụ nổi rồi.
Erick:
Cảm ơn y tá trưởng đã quan tâm. Giờ tôi chỉ muốn về căn phòng quen thuộc để đánh một giấc thật ngon thôi.
Sigewinne:
Môi trường lạ quả thực không thích hợp để giải tỏa mệt mỏi... Được rồi, tôi cho phép anh rời khỏi phòng giám sát.
Sigewinne:
Tôi đề nghị anh xin nghỉ phép hai ngày, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt trước đã. Tôi sẽ tạm thời loại anh ra khỏi danh sách giám sát.
Erick:
Vậy làm phiền y tá trưởng nhé.
Sigewinne:
Odilon, có thể phiền anh đưa anh ta về được không?
Odilon:
Được. Vừa hay hôm nay tôi phụ trách tuần tra đêm ở khu vực quản lý, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh ta.
Paimon:
Đây chắc là việc cuối cùng rồi chứ?
Sigewinne:
Ừm... Đúng rồi, còn chưa có thời gian giúp 旅行者 và Paimon cải tiến sản phẩm dưỡng da nữa.
Paimon:
Việc này không vội! Muộn thế này rồi, Sigewinne cũng mau nghỉ ngơi đi.
Sigewinne:
Vậy phải chờ đến mai mới có thời gian rồi. Chúc ngủ ngon, 旅行者 và Paimon nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt nhé.
Paimon:
Đừng lo. Hôm nay tôi đã làm rất nhiều việc có ý nghĩa, tôi nghĩ tôi và 旅行者 sẽ ngủ ngon lắm.
Nhà Lữ Hành:
Chúc ngủ ngon, Sigewinne.
Paimon:
Sigewinne cũng ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai!
Một ngày bận rộn của Sigewinne với tư cách y tá trưởng cuối cùng cũng đã kết thúc, nhưng phiền phức mới dường như đã đến...
Gặp Sigewinne
Paimon:
Woa... Sao người ở Phòng Y Tế còn nhiều hơn hôm qua vậy?
Sigewinne:
Chào buổi sáng, 旅行者 và Paimon. Giờ tôi phải khám cho những người này, mọi người đợi chút nhé.
Paimon:
Không sao, có cần chúng tôi giúp không?
Sigewinne:
À... Lần này hình như có hơi phức tạp, tôi cũng phải tìm hiểu rõ tình hình trước đã.
"Gascon":
Tôi thực sự không hề nói dối!
Wriothesley:
...
Lambersart:
Đây là khu vực y tế quan trọng, đừng làm ồn!
"Gascon":
Xin hãy nghe tôi nói! Tôi không phải Gascon mà mọi người đang nói tới, tôi là Houilles!
Morgane:
Nói dối lộ liễu quá! Khi bị truy nã thì chân dung của các người đã bị ghi lại vào sổ sách rồi. Ngươi rõ ràng là Gascon.
"Gascon":
Chẳng lẽ là vì bộ dạng này sao? Tôi cũng không biết vì sao lại thế. Tôi vừa tỉnh lại là đã biến thành thế này rồi, lại còn bị bắt đến đây thẩm vấn nữa...
Wriothesley:
Tôi đưa các người đến đây chỉ là để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra thôi. Nếu thực sự bị oan thì sự ồn ào của anh sẽ khiến sự trong sạch của mình đến muộn hơn đấy.
"Gascon":
...Tôi hiểu rồi.
Morgane:
Thật đau đầu, rõ ràng buổi thẩm vấn hôm qua rất bình thường mà.
Paimon:
Chào buổi sáng, công tước. Có chuyện gì vậy?
Wriothesley:
Còn nhớ vụ án hôm qua tôi nói không? Sáng nay khi thẩm vấn thì nghi phạm liên quan bất ngờ khẳng định "mình không phải là mình".
Paimon:
Hả? Còn kỳ lạ hơn vụ hôm qua nữa đó...
Wriothesley:
Nhưng ngoài chuyện này ra thì họ không thể cung cấp thêm manh mối nào nữa. Việc thẩm vấn đã rơi vào bế tắc, chỉ có thể đưa đến Phòng Y Tế trước thôi.
Paimon:
Tôi cứ tưởng hôm qua Sigewinne đã đủ vất vả rồi chứ.
Morgane:
Tôi đã sắp xếp xong lời khai sáng nay của họ rồi. Mọi người hãy xem đi nhé, có thể có một số chỗ chúng ta chưa chú ý tới.
Những tù nhân này đều phủ nhận thân phận hiện tại của mình, và nói rằng bản thân vốn phải ra tù vào ngày hôm nay. Thậm chí còn có một người tự xưng là cai ngục Odilon.
Paimon:
Cái này...
Sigewinne:
Hmm...
Wriothesley:
Ra tù? Có vẻ những tù nhân trong lời khai của họ đều sẽ được ra tù vào hôm nay.
Morgane:
Chúng tôi cũng nhận thấy điều này, nhưng anh không cảm thấy thế này là coi thường chúng tôi sao? Tội phạm nghiêm trọng khẳng định bản thân là tù nhân được ra tù hôm nay và muốn chúng tôi thả người?
Wriothesley:
Vậy thì càng phải thận trọng rồi. Lambersart, hãy đi đối chiếu danh sách ra tù hôm nay, rồi tìm cớ tạm dừng thủ tục ra tù, nói là... Bản khai đã dùng hết rồi, đang chờ in gấp.
Lambersart:
Tôi hiểu rồi!
Wriothesley:
Có lẽ những tên tội phạm này đã nghĩ cách đánh tráo mình với những tù nhân sắp ra tù khác để vượt ngục.
Morgane:
Chúng tôi đã xem xét khả năng này, nhưng mà... Anh hãy nhìn kỹ mà xem. Họ rõ ràng là tù nhân trên lệnh truy nã, đây có được coi là bị đánh tráo không?
Wriothesley:
Trừ khi những tù nhân sắp ra tù đó trông giống hệt họ... Hôm qua vì để hỗ trợ phá án, tôi đã cung cấp danh sách ở đây cho các cô rồi. Điều đó có giúp ích được gì không?
Morgane:
Ừm, trong danh sách có chân dung tù nhân. Tôi đã kiểm tra ngay từ đầu, xác nhận điểm này không có cơ sở.
Morgane:
Nói ra thì giọng của họ quả thực đã khác với hôm qua, nhưng điều này rất dễ ngụy trang.
Wriothesley:
Thật sao? ...Y tá trưởng, cô nghĩ sao?
Sigewinne:
Đợi đã, tôi nghĩ chúng ta sẽ có cách để xác nhận.
Sigewinne:
Tôi biết bây giờ vẫn chưa phải là thời gian đổi thuốc, phiền anh chịu đựng một chút nhé.
Sigewinne bước đến trước mặt "Potton", gỡ băng gạc trên mặt anh ta xuống...
Paimon:
Hả? Đây không phải là người hôm qua sao?
Sigewinne:
Đây chắc hẳn là Honore. Anh ấy bị loét mặt rất nặng, cần phải đến bệnh viện ở Đại Sảnh Fontaine để phẫu thuật. Vậy nên tôi đã cho phép anh ta ra ngoài chữa bệnh cùng với cai ngục.
"Potton":
Tôi đã nói rồi, tôi không phải Potton, tôi là Honore!
Morgane:
Vậy quả thực là đã có người bị đánh tráo... Potton này thì tôi còn hiểu, nhưng những tù nhân còn lại thì sao? Liệu không thể có chuyện linh hồn của họ đều bị đánh tráo cả đâu nhỉ?
Sigewinne:
Không đúng, có lẽ khuôn mặt của họ đã bị đánh tráo.
Sigewinne:
Phương pháp cụ thể chắc cũng giống như thay răng vậy, trước tiên phải nhổ răng xấu ra rồi mới lắp răng giả vào. Hmm... Tôi có thể chứng minh cho mọi người xem.
Sigewinne:
旅行者, Paimon, còn nhớ Erick của hôm qua không?
Paimon:
À, nhớ chứ!
Sigewinne:
Vậy thì hai vị có thể làm chứng cho tôi, trước tiên hãy giúp tôi tìm ra tù nhân tự xưng là Erick đó nhé.
Tìm nghi phạm tự xưng là Erick
Sigewinne:
Anh là... Erick?
"Enri":
Đúng vậy, y tá trưởng, cô tin tôi rồi sao?
Sigewinne:
Tôi vẫn cần phải khám cho anh, thứ tự như ngày hôm qua nhé.
"Enri":
Được thôi. Vẫn làm bài kiểm tra nhận thức trước đúng không? Tôi sẽ tập trung chú ý.
Sigewinne:
Trước tiên anh hãy nhớ lại xem trước đó khi làm bài kiểm tra tôi đã đưa ngón tay nào ra?
"Enri":
Tôi nhớ là... ngón trỏ.
Paimon:
Ối? Chẳng lẽ...
Wriothesley:
Hửm?
Paimon:
Là thế này, tối qua Erick, người đã nói là đã nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình ấy, đột nhiên trở lại như bình thường. Anh ta xin Sigewinne cho rời khỏi phòng giám sát.
Paimon:
Trước khi cho phép anh ta rời đi, Sigewinne lại làm một bài kiểm tra với anh ta, nhưng trong lần kiểm tra đó Sigewinne đã đưa ngón tay út ra.
"Enri":
Hả? Tôi không biết tối qua có bài kiểm tra gì cả, sau khi vào phòng giám sát không có việc gì làm, nên tôi đã ngủ một giấc. Nhưng khi tỉnh dậy thì đã ở trong phòng giam trọng phạm rồi.
Wriothesley:
Nếu vậy thì những chuyện kỳ lạ xảy ra mấy hôm nay ở Pháo Đài Meropide thực sự có thể giải thích một cách hợp lý rồi.
Morgane:
Vậy thì... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Wriothesley:
Những tên trọng phạm muốn vượt ngục đó đã nhắm vào một nhóm người chịu tội thay, cũng chính là những người sắp mãn hạn tù. Sau đó chúng lên kế hoạch cải trang mình và họ thành bộ dạng của nhau.
Wriothesley:
Đêm qua chúng đã đánh lén cai ngục gác đêm Odilon, sau đó sử dụng phương pháp cải trang để đánh tráo Odilon thành người của mình. Nhờ đó mà chúng đã tránh bị những cai ngục khác phát hiện.
Wriothesley:
Sau đó đợi đến khi tất cả tù nhân khác ngủ say, chúng lại lợi dụng thân phận cai ngục để hoàn thành kế hoạch trộm long tráo phụng này.
Wriothesley:
Nhưng kế hoạch này có một lỗ hổng. Gã Enri đó đã cải trang thành Erick trước khi vụ này bắt đầu, và vô tình bị Erick thật nhìn thấy.
Wriothesley:
Erick thật đã cầu cứu cai ngục. Do lúc đó thiếu thông tin nên chúng tôi đành tạm thời cho rằng anh ta bị mắc bệnh hoang tưởng, và đưa anh ta vào phòng giám sát.
Wriothesley:
Nhờ thân phận cai ngục mà chúng đã nhanh chóng đánh tráo Erick, điều này sau đó đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn.
Sigewinne:
Ừm... Lúc đó Erick đã bị tôi thêm vào danh sách giám sát, tù nhân trong danh sách này sẽ không thể làm thủ tục ra tù nếu không có sự cho phép của tôi.
Wriothesley:
Vì vậy, hai kẻ giả mạo này đành diễn trò để y tá trưởng loại Erick giả mạo ra khỏi danh sách giám sát.
Paimon:
Ồ... Nghe rất có lý nhỉ! Không hổ danh là ngài công tước!
Morgane:
Suy luận này nghe có vẻ đúng. Nhưng rất xin lỗi, chúng tôi đã loại trừ khả năng cải trang này lâu rồi.
Ceasth:
Những vụ lợi dụng khả năng cải trang để phạm tội đã xuất hiện từ lâu. Một trong những trách nhiệm của Melusine trong Đội Hắc Ảnh Marechaussee chính là xác định ra loại tội phạm này.
Ceasth:
Tôi đã quan sát những tù nhân này rất kỹ, nhưng không hề phát hiện ra dấu hiệu cải trang nào.
Paimon:
Hả? Vậy là sao?
Morgane:
Hiện tại có nhiều khả năng là chúng đã lấy trộm tài liệu về những tù nhân sắp ra tù, sau đó lợi dụng điểm này để nói dối.
Sigewinne:
Hmm... Thật ra thì có một loại thuốc có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của một người. Nếu chúng dùng loại thuốc này thì ngay cả Melusine cũng không thể nhận ra.
Paimon:
Loại thuốc có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo?
Morgane:
Y tá trưởng, tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện như vậy đó. Nếu loại thuốc này thực sự tồn tại thì nó sẽ là thảm họa đối với toàn bộ hệ thống điều tra của Đội Hắc Ảnh Marechaussee đấy. Cô có chắc không?
Sigewinne:
Đúng, đó là sự thật đấy.
Morgane:
Nhưng...
Sigewinne:
Hãy tin tôi, đây là phán đoán dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi.
Wriothesley:
Đương nhiên tôi cũng hiểu không có bằng chứng thì chỉ là nói suông. Tôi nghĩ... Nếu có thể tập hợp những tù nhân nghi ngờ đã bị đánh tráo để đối chất với nhau, thì có lẽ sẽ có kết quả.
Wriothesley:
Cứ làm vậy đi.
Morgane:
Ừm... Suy cho cùng cũng là do sơ suất của chúng tôi nên mới phải thẩm vấn bổ sung sau khi họ vào tù. Điều này đã gây không ít rắc rối cho anh rồi, hãy cứ làm theo lời anh nói nhé.
Lambersart:
Ngài công tước! Không ổn rồi, tôi vừa yêu cầu phía lễ tân tạm dừng thủ tục ra tù theo lời ngài dặn dò, nhưng có một nhóm người đã hoàn thành thủ tục và rời đi từ hai tiếng trước rồi.
Lambersart:
Sau khi đối chiếu danh sách, tôi phát hiện ra họ chính là những người trong lời khai.
Wriothesley:
Hai tiếng trước? Đó là trước khi bắt đầu cuộc thẩm vấn hôm nay... Quả nhiên chúng đã sớm có tính toán.
Morgane:
Lẽ nào chuyện bị đánh tráo là thật sao? Đáng ghét, bị chúng lừa rồi.
Paimon:
Bây giờ đuổi theo có còn kịp không?
Morgane:
Nếu loại thuốc đó thật sự tồn tại thì chúng hoàn toàn có thể thay đổi thành diện mạo khác sau khi ra tù. Như vậy thì ngay cả Melusine của Đội Hắc Ảnh Marechaussee cũng không nhận ra được. Chúng ta không có cách nào để điều tra.
Paimon:
Như vậy không phải là nguy rồi sao?
Ceasth:
Nói về manh mối thì thực ra vẫn còn một cái.
Ceasth:
Nhờ có một nhà nghiên cứu của Viện Khoa Học Fontaine mà đám người này bị bắt vào tù. Tôi nhớ tên của nhà nghiên cứu đó là Rawat.
Sigewinne:
Ồ?
Paimon:
Rawat, đó chẳng phải là anh chàng đẹp trai trong buổi quảng bá sản phẩm dưỡng da sao?
Ceasth:
Anh chàng đẹp trai? Chắc đó là từ góc nhìn của con người nhỉ. Tôi chỉ nhớ anh ta là một nhà nghiên cứu chuyên về lý luận dược phẩm.
Ceasth:
Một trong những tội danh của nhóm tù nhân này là sản xuất và buôn bán thuốc trái phép. Theo như thông tin mà Rawat cung cấp thì chúng hình như đã lấy trộm công nghệ do anh ta nghiên cứu và phát triển.
Ceasth:
Khi mới phát hiện, anh ta nghĩ rằng đó chỉ là hành vi vi phạm bằng sáng chế bình thường, vậy nên đã tìm những tù nhân này để đàm phán. Nhưng lúc đó mới phát hiện ra chúng đang phạm tội, và đã ngay lập tức tiến hành tố cáo.
Ceasth:
Nhờ có đơn tố cáo của Rawat mà chúng tôi đã nhanh chóng bắt gọn hết những tên tội phạm này.
Paimon:
Thì ra là vậy, đúng là một nhà nghiên cứu quyết đoán.
Wriothesley:
Ừm, manh mối này có thể tham khảo. Với thân phận là người tố cáo, anh Rawat rất có thể sẽ trở thành mục tiêu trả thù của bọn chúng sau khi vượt ngục.
Wriothesley:
Ngoài ra, anh ta đã từng đàm phán trực tiếp với những tên tù nhân này, chắc sẽ có thể cung cấp cho mọi người một số thông tin thêm.
Morgane:
Tôi hiểu rồi, công tước. Tôi sẽ cùng các đồng đội đến Viện Khoa Học Fontaine ngay, phiền anh để mắt tới những tù nhân đã bị đánh tráo này nhé.
Wriothesley:
Đương nhiên rồi.
Sigewinne:
À... Cô Morgane, tôi đi cùng các cô để truy bắt những tên tù nhân này được không?
Morgane:
Tại sao vậy?
Sigewinne:
Tôi cũng có một phần trách nhiệm trong việc để tên Erick giả mạo đó rời khỏi phòng giám sát mà.
Morgane:
Đừng nói vậy, cô chắc chắn cũng vì lo nghĩ cho sức khỏe của tù nhân mà. Việc truy bắt tù nhân là trách nhiệm của chúng tôi, không thể phiền y tá trưởng đi chung được.
Sigewinne:
Ừm... Thực ra tôi vẫn còn một lý do cá nhân nữa. Potton là bệnh nhân của tôi, nếu tôi không kịp thời thay thuốc cho anh ấy thì bệnh tình của anh ấy sẽ trầm trọng hơn mất.
Morgane:
Điều này... Y tá trưởng, tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng truy bắt tội phạm là một việc rất nguy hiểm, nếu cô xảy ra chuyện gì thì cả đội chúng tôi không gánh nổi phần trách nhiệm này đâu.
Sigewinne:
Không cần lo lắng đâu, tôi có thể tự bảo vệ mình mà.
Morgane:
Dù y tá trưởng có nói vậy thì...
Wriothesley:
Cô Morgane, giả thuyết về thuốc là do y tá trưởng đề ra, nên cô ấy chắc chắn biết nhiều hơn chúng ta. Tôi đề nghị nên mời cô ấy cùng hành động.
Wriothesley:
Nếu mọi người thực sự lo lắng cho sự an toàn của y tá trưởng...
Nhà Lữ Hành:
Tôi và Paimon đương nhiên sẽ tham gia.
Wriothesley:
Quả nhiên vẫn đáng tin cậy như trước. Vậy thì nhờ vào hai người nhé.
Morgane:
Ừm... Ngài công tước đã nói như vậy thì tôi cũng không thể từ chối rồi. Vậy chúng ta hãy xuất phát càng sớm càng tốt nhé.
Đến Viện Khoa Học Fontaine
Morgane:
Xin chào, chúng tôi có việc khẩn cấp cần xin chút thời gian của anh.
Bognor:
Người của Đội Hắc Ảnh Marechaussee? Mọi người lại đang điều tra xem nhà nghiên cứu nào đang tham gia nghiên cứu bất hợp pháp sao?
Morgane:
Không. Lần này chúng tôi muốn tìm một nhà nghiên cứu để hỏi một số vấn đề, anh có biết Rawat hiện giờ đang ở đâu không?
Bognor:
Rawat... À, chính là anh chàng đẹp trai rất nổi tiếng đó sao.
Bognor:
Nhưng anh ấy rất ít khi xuất hiện trong Viện Khoa Học. Tôi có quen biết vài nhà nghiên cứu khá thân với anh ấy, cũng ở gần đây thôi. Mọi người có thể đi tìm họ để hỏi thăm thử.
Paimon:
Chỉ vài người thôi sao? Tôi còn tưởng là anh ta sẽ có nhiều mối quan hệ lắm chứ.
Bognor:
Là đang nói đến mối quan hệ xã hội của anh ấy đúng không? Ít nhất là khi ở bên ngoài thì đúng như vậy. Anh ấy có khuôn mặt đẹp trai, nên những người biết đến anh ấy đương nhiên sẽ có ấn tượng tốt.
Bognor:
Nhưng vào Viện Khoa Học lâu vậy rồi mà anh ấy gần như không bao giờ trao đổi sâu về kết quả nghiên cứu của mình với người khác, vậy nên không có người bạn thực sự nào ở Viện Khoa Học cả.
Paimon:
Thật kỳ lạ... Xét theo biểu hiện của anh ta trong buổi quảng bá hôm đó thì chắc hẳn anh ta không phải là loại người lầm lì như vậy.
Sigewinne:
Tôi thấy không lạ. Trông anh ta quả thực không giống như người giỏi kết giao bạn bè.
Paimon:
Hả? Tôi không nhìn ra luôn đó. Đây có phải là do khả năng quan sát của Melusine không?
Morgane:
Ngoài những người quen ra thì chúng ta cũng cần tìm xem anh ta có để lại manh mối nào khác ở Viện Khoa Học không. Chúng ta chia nhau ra hành động sẽ tiết kiệm được thời gian hơn.
Paimon:
Ừm, vậy chúng tôi và Sigewinne sẽ đi tìm các nhà nghiên cứu để hỏi thăm. Tôi đột nhiên rất tò mò về mối quan hệ của Rawat ở Viện Khoa Học đó.
Hỏi thăm tin tức từ những nhà nghiên cứu quen biết Rawat
Paimon:
Xin chào, cho hỏi anh có phải là Antibes không?
Antibes:
Mọi người là?
Paimon:
Chúng tôi muốn hỏi thăm về Rawat. Nghe nói anh rất thân với anh ta phải không?
Antibes:
Rất thân? Anh ta thậm chí còn không cho tôi sử dụng bằng sáng chế của anh ta, vậy có được coi là rất thân không?
Paimon:
Hả?
Antibes:
Lần cuối cùng tôi thấy anh ta là vào mấy ngày trước. Tôi không biết anh ta ở đâu, mấy người đi hỏi người khác đi.
Sigewinne:
À... Cho hỏi bằng sáng chế mà anh nói có liên quan gì đến sản phẩm dưỡng da mới ra mắt gần đây của anh ta không?
Antibes:
Chậc, cứ coi là vậy đi. Chính là cái "Giọt Sương Bươm Bướm" gì đó ấy. Hừ, nghe nói dạo này anh ta đã kiếm được không ít từ nó...
Paimon:
Bắt trúng chủ đề của anh ta rồi...
Antibes:
Hầu hết những người khác ở Viện Khoa Học đều nghiên cứu về máy móc hoặc năng lượng... Anh ta không muốn tiếp xúc cũng là điều dễ hiểu.
Antibes:
Nhưng tôi nghiên cứu về sơn cơ mà, rõ ràng là có liên quan với nghiên cứu của anh ta! Tại sao anh ta không chịu hợp tác với tôi chứ?
Antibes:
Trước đây tôi đã từng mua sản phẩm của anh ta và phát hiện bên trong có một loại thành phần rất đặc biệt, tôi muốn thử xem có thể dùng được trong sơn không. Nếu thành công thì có lẽ tôi cũng sẽ kiếm được nhiều Mora như anh ta đấy.
Antibes:
Trước hết, tôi xin nói rằng tôi không muốn ăn cắp thành quả của anh ta. Tôi đã làm thủ tục và muốn xin ủy quyền bằng sáng chế, phí ủy quyền cũng sẽ trả đủ cho anh ta.
Antibes:
Dù vậy thì tôi cũng đã bị từ chối ba lần liên tiếp. Có phải anh ta không muốn nhìn thấy người khác cũng kiếm được Mora như mình không?
Paimon:
Hừm, nên nói là Rawat thiếu sự đồng cảm hay là do người này quá đố kỵ nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ là cả hai.
Paimon:
Xem ra chúng ta không thể hỏi được tung tích của Rawat từ anh ta rồi. Đi thôi.
Sigewinne:
Đợi một chút... Anh Antibes, anh hãy mua một ít Trái Bulle nhé, gọt vỏ ngâm nước uống sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn đó.
Antibes:
Hả? À, cảm ơn...
Hỏi thăm tin tức từ những nhà nghiên cứu quen biết Rawat
Paimon:
Đây chắc là cô Audree nhỉ?
Audree:
Là tôi đây, có chuyện gì vậy?
Paimon:
Cô là người quen của Rawat phải không? Chúng tôi muốn hỏi về tung tích của anh ta.
Audree:
Người quen? Chậc, chẳng phải mới chỉ tỏ tình với anh ta một lần thôi sao? Chắc chắn cũng có những nữ nghiên cứu viên khác tỏ tình với anh ta mà, tại sao tôi lại bị coi là người quen của anh ta vậy?
Audree:
Tôi nên sớm biết mới phải. Loại đàn ông như anh ta thích cảm giác được phụ nữ vây quanh, chắc chắn không có ý định yêu đương nghiêm túc.
Paimon:
Thực ra chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm tung tích của anh ta thôi...
Audree:
Tại sao mọi người lại cho rằng tôi biết tung tích của anh ta nhỉ? Tôi rất thân với anh ta sao?
Paimon:
Chậc, phiền thật đó. Hay là chúng ta đi hỏi người khác đi?
Sigewinne:
Xem ra cô ấy cũng khá hiểu về Rawat, rời đi ngay có phải hơi đáng tiếc không?
Paimon:
Với trạng thái của cô ấy hiện giờ, e là không hỏi ra được điều gì đâu nhỉ?
Sigewinne:
Đó quả thực là triệu chứng phổ biến trong tình yêu, nhưng tôi biết cách điều trị.
Paimon:
...Cái này cũng chữa được sao?
Sigewinne:
Khụ, xem ra chưa thể tìm ra anh Rawat rồi... Không lẽ anh ta đã gặp nguy hiểm gì rồi sao?
Audree:
Nguy hiểm? Đợi chút, tại sao mọi người lại muốn tìm anh ta?
Paimon:
À... Đúng vậy, là vì thành viên Đội Hắc Ảnh Marechaussee phát hiện có một nhóm kẻ xấu đang nhắm vào anh ta. Chúng tôi đang muốn xác nhận sự an toàn của anh ấy.
Audree:
Sao lại xảy ra chuyện thế này được? Hai ngày trước, khi tôi gặp anh ấy ở Viện Khoa Học thì anh ấy trông không có vẻ gì là đang gặp rắc rối cả... Đương nhiên, đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ thôi.
Sigewinne:
Ừm, vậy cô nghĩ bây giờ anh ta có thể đang ở đâu?
Audree:
...Coi như là vì sự an toàn của anh ấy đi, nếu không tìm thấy anh ấy ở Viện Khoa Học thì tôi nghĩ có thể đang ở chỗ mẹ anh ấy thôi.
Audree:
Tôi nghe nói anh ấy lớn lên trong một gia đình đơn thân, hoàn cảnh gia đình thực ra cũng không mấy khá giả. Mẹ anh ấy đang dưỡng bệnh ở nhà, nên anh ấy phải về thăm bà thường xuyên.
Paimon:
Ồ, chính xác thì chỗ đó là ở đâu?
Audree:
Cái đó thì tôi không biết. Chuyện của mẹ anh ấy tôi cũng chỉ tình cờ nghe được thôi. Mọi người biết đấy, muốn hẹn hò với ai thì trước tiên phải tìm hiểu người ta đã mà.
Audree:
Lúc tỏ tình tôi còn ngu ngốc bảo rằng sẽ cùng anh ấy chăm sóc cho mẹ, kết quả không ngờ lại bị anh ấy mắng. Hừ, bình tĩnh mà từ chối tôi không được sao?
Audree:
Thật tệ mà. Hừ, người đàn ông nổi tiếng như anh ấy quả nhiên không muốn gia cảnh của mình bị người khác biết được...
Paimon:
Các triệu chứng hình như càng trầm trọng hơn rồi.
Sigewinne:
Địa chỉ của mẹ anh Rawat... Lát nữa tìm sĩ quan của Đội Hắc Ảnh Marechaussee nhờ điều tra nhé.
Paimon:
Ừm, nghe cũng ổn đấy.
Hỏi thăm tin tức từ những nhà nghiên cứu quen biết Rawat
Paimon:
Xin lỗi, anh có phải là Bertram không?
Bertram:
Mấy người là ai?
Paimon:
Chúng tôi đang hợp tác với Đội Hắc Ảnh Marechaussee để điều tra một vụ án. Chúng tôi muốn hỏi thăm tung tích của Rawat, chắc anh cũng thân với Rawat phải không?
Bertram:
Giờ thì không thân nữa. Tôi và anh ta không cùng chung chí hướng.
Paimon:
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Bertram:
Haiz... Mọi người biết đấy, những nhà nghiên cứu như chúng tôi sẽ làm nghiên cứu vì mục đích cao cả nào đó. Nhưng Rawat khi làm nghiên cứu lại chỉ tập trung vào khía cạnh thương mại hóa.
Bertram:
Thậm chí, để xác định rõ hơn quyền sở hữu bằng sáng chế, khi hợp tác nghiên cứu với anh ta còn phải ký thỏa thuận bảo mật trước nữa. Ở bên người như vậy sao có thể làm tốt công tác nghiên cứu được chứ?
Bertram:
Bây giờ tôi đã có giải pháp kỹ thuật riêng cho máy nén của mình rồi, không cần hợp tác với anh ta nữa.
Paimon:
Rawat là người như vậy sao?
Sigewinne:
Chúng tôi vẫn muốn biết tung tích của Rawat, xin hỏi anh có thể giúp đỡ được không?
Bertram:
Cô là... À, tôi biết cô, cô là y tá trưởng của Pháo Đài Meropide. Theo tôi thì y học là ngành khoa học cao quý nhất, việc này tôi có thể giúp cô được.
Paimon:
Ồ, không ngờ thân phận của Sigewinne lại có ích đến vậy.
Bertram:
Tuy nhiên, tung tích của anh ta thì tôi thực sự không rõ lắm. Hai tháng trước tôi đã ngừng hợp tác với anh ta rồi, gần đây chúng tôi cũng không gặp nhau.
Bertram:
Tôi nghĩ cô nên đi tìm những thương nhân thường xuyên gặp Rawat ấy. Có lẽ họ sẽ biết được Rawat đang ở đâu.
Sigewinne:
Thương nhân?
Bertram:
Khi còn hợp tác với anh ta, tôi thường nhìn thấy anh ta gặp những người trông giống như thương nhân. Nhưng chắc đều là những việc làm ăn mờ ám, vì họ luôn tránh mặt tôi khi nói chuyện.
Bertram:
Thỉnh thoảng tôi có nghe thấy vài chuyện liên quan đến việc sản xuất và buôn bán thuốc. Anh ta thực sự rất coi trọng việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu đấy.
Paimon:
Sản xuất và buôn bán thuốc? Không phải Rawat sản xuất sản phẩm dưỡng da sao? Cái đó cũng được coi là thuốc à?
Bertram:
Ai mà biết được chứ. Tôi không quan tâm đến chuyện đầy mùi Mora đó.
Sigewinne:
Cảm ơn anh, chúng tôi đã tìm hiểu đủ rồi.
Bertram:
Vậy tạm biệt nhé. Mong rằng chúng ta sẽ đạt được những thành tựu cao hơn trong khoa học.
Hội hợp với các thành viên Đội Hắc Ảnh Marechaussee
Paimon:
Thật bất ngờ đó. Tôi vốn tưởng rằng Rawat là một nhà nghiên cứu đẹp trai, nhiệt tình và vui vẻ, không ngờ hình tượng của anh ta trong mắt các nhà nghiên cứu khác lại khác hẳn với ấn tượng đầu tiên của tôi như vậy.
Sigewinne:
Vậy ấn tượng của Paimon về anh ta bây giờ là gì?
Paimon:
Hmm... Một nhà nghiên cứu đẹp trai kiêu ngạo, luôn theo đuổi lợi nhuận vì gia cảnh nghèo khó nhỉ...?
Sigewinne:
Ấn tượng về ngoại hình không hề thay đổi nhỉ.
Paimon:
Tôi thừa nhận rằng tôi khá quan tâm đến điểm này. Theo lý mà nói thì một nhà nghiên cứu đẹp trai như vậy cho dù gia cảnh không tốt lắm thì cũng sẽ không cô độc lầm lì như thế chứ?
Sigewinne:
Không thể đánh giá mọi thứ về một con người chỉ thông qua vẻ bề ngoài của anh ta.
Morgane:
Y tá trưởng và 旅行者, mọi người đã hỏi những nhà nghiên cứu đó rồi chứ? Có thông tin gì mới không?
Hai bên trao đổi những thông tin thu thập được với nhau.
Sigewinne:
Bertram nói rằng Rawat có tiếp xúc với những thương nhân buôn thuốc. Anh ta đã từng đăng ký thương hiệu liên quan đến thuốc sao?
Ceasth:
Rawat là người tố giác trong một vụ án lớn, vậy nên tôi đã đọc tài liệu về anh ta. Hmm... Nhưng tôi không nhớ rằng anh ta có bất kỳ thương hiệu nào liên quan đến thuốc cả.
Sigewinne:
Kỳ lạ, anh ta chú trọng đến việc thương mại hóa như vậy, cũng ghét việc chia sẻ công nghệ với người khác, nếu muốn kinh doanh thuốc thì sao có thể không đăng ký thương hiệu của riêng mình được chứ?
Sigewinne:
Liệu có phải là mối quan hệ hợp tác không thể công khai cho công chúng không?
Ceasth:
Lẽ nào y tá trưởng muốn nói tới việc hợp tác với những tù nhân đó sao? Tội ác của những tù nhân đó quả thực có liên quan đến việc sản xuất buôn bán thuốc đó.
Paimon:
Không thể nào, rõ ràng những tù nhân đó là do Rawat chủ động tố cáo mà.
Sigewinne:
Khi bọn trẻ bị sâu răng đến chỗ tôi thì chúng thường đã đau nhức rất lâu rồi, vậy mà còn phải giấu việc mình đã ăn nhiều kẹo. Về điểm này thì người lớn và trẻ con không có nhiều khác biệt đâu.
Paimon:
Nói thì nói vậy...
Morgane:
Tôi đã gặp anh ta khi xử lý thông tin tố cáo, tôi không nghĩ người như anh ta sẽ đồng lõa với những tên tù nhân đó. Nhiều khả năng là anh ta đã bị ép buộc.
Morgane:
Như những gì y tá trưởng và 旅行者 đã nói, gia cảnh của anh ta không khá giả lắm. Vậy thì những tên tù nhân đó có thể tìm đến anh ta với chiêu bài kiếm Mora, và yêu cầu anh ta hỗ trợ về mặt kỹ thuật.
Morgane:
Đợi đến khi anh ta nhận ra bộ mặt thật của những tên tù nhân đó thì đã bị lún sâu rồi, nên anh ta bị nắm thóp và buộc phải tiếp tục hợp tác... Tôi đã chứng kiến qua rất nhiều trường hợp thế này.
Paimon:
Có lý đấy. Nếu anh ta bị bọn tội phạm ép buộc thì việc cố gắng tránh hợp tác với những nhà nghiên cứu khác cũng là điều dễ hiểu.
Paimon:
Chẳng trách người như anh ta lại cô độc như vậy. Bị bọn tội phạm nhắm vào, chắc hẳn ngày nào cũng nơm nớp lo sợ nhỉ?
Sigewinne:
Nếu như vậy thì hình như sự việc ngày càng tồi tệ hơn rồi.
Sigewinne:
Nếu Rawat vẫn luôn hợp tác với những tên tù nhân đó, vậy thì chúng sẽ biết rõ hành tung của Rawat hơn chúng ta. Rất có khả năng chúng sẽ tìm thấy Rawat trước chúng ta.
Ceasth:
Theo thông tin vừa thu thập được ở Viện Khoa Học, lần cuối Rawat xuất hiện ở Viện Khoa Học là hai ngày trước. Kể từ đó không ai nhìn thấy anh ta nữa, có lẽ nào anh ta đã...
Paimon:
Hai ngày trước? Lẽ nào là sau khi buổi quảng bá sản phẩm đó kết thúc sao?
Morgane:
Đó cũng là ngày anh ta tố cáo tội phạm. Có dấu hiệu không ổn rồi.
Sigewinne:
Hmm... Mọi người đừng lo lắng, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nếu anh ta biến mất ngay sau khi tố cáo thì giống như đang chủ động bỏ trốn hơn.
Paimon:
Đúng vậy, chắc anh ta cũng sợ bị trả thù.
Morgane:
Vậy giờ chúng ta phải tìm ra anh ta càng sớm càng tốt, manh mối duy nhất chắc là nhà của mẹ anh ta. Ceasth, có thể tra ra chỗ này không?
Ceasth:
Không vấn đề gì. Khi đăng ký thương hiệu thì Đại Sảnh Fontaine sẽ yêu cầu đối phương cung cấp thông tin nơi ở hợp pháp. Tôi nhớ địa chỉ mà Rawat điền là ở ngoại ô Đại Sảnh Fontaine, chắc là nơi đó.
Sigewinne:
Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi!
Đến chỗ ở của mẹ Rawat
Ceasth:
Đây chắc là ngôi nhà đó rồi.
Morgane:
Để tôi đi gõ cửa.
Gõ cửa mấy lần, nhưng trong nhà vẫn không có người trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở yếu ớt.
Sigewinne:
Nghe có vẻ như bên trong là một người bệnh đi lại bất tiện nhỉ... Tình hình không khả quan lắm, có cách nào mở cửa càng sớm càng tốt không?
Paimon:
Hmm... Hay là phá cửa nhé?
Ceasth:
Đừng đừng, để tôi. Đây là việc đòi hỏi kỹ thuật, làm hỏng tài sản của dân thì sẽ phải viết nhiều văn bản báo cáo lắm đấy.
Ceasth:
Bình tĩnh, bình tĩnh, nghĩ lại quá trình huấn luyện lúc trước, điều chỉnh lực tay... Mở được rồi!
Morgane:
Ceasth, dẫn theo vài người đi ẩn nấp trước đi. Nhớ quan sát xung quanh ngôi nhà nhé. Tôi cùng 旅行者 và y tá trưởng sẽ vào đó xem thử.
Vào nơi ở của mẹ Rawat
Paimon:
Xin chào? Có ai ở nhà không?
Paimon:
Ở đằng kia! Trên giường có một bà lão, chắc là mẹ của Rawat nhỉ? Bà ấy hình như không thể trả lời được...
Sigewinne:
Bà ấy đang bị bệnh rất nặng, chắc có thể nhờ bà ấy trả lời một số câu hỏi, nhưng lời khuyên của tôi là không nên ép buộc.
Morgane:
Hình như Rawat cũng không có ở đây, chúng ta chỉ có thể hỏi bà lão thôi.
Sigewinne:
Ừm... Hãy để tôi.
Sigewinne:
Bà có phải là mẹ của Rawat không? Chúng tôi muốn hỏi về tung tích của anh ấy.
Bà Lão Bệnh Nặng:
Hmm... Ai cơ?
Sigewinne:
Thính giác không còn nhạy sao? Có ảnh của Rawat không nhỉ?
Morgane:
Có, tôi đã chuẩn bị rồi.
Sigewinne:
Phiền bà nhìn vào đây nhé. Đây là con trai bà đúng không? Bà có biết giờ anh ấy đang ở đâu không?
Bà Lão Bệnh Nặng:
Khụ khụ...
Paimon:
Quả nhiên không hỏi được gì.
Morgane:
Haiz... Manh mối duy nhất cũng bị đứt đoạn rồi sao? Nếu không tìm được Rawat ở đây thì e rằng anh ta đã lành ít dữ nhiều rồi.
Paimon:
Có lẽ anh ta biết mình sẽ gặp nguy hiểm nên mới không về với mẹ chăng?
Morgane:
Như vậy thì nên bắt đầu tìm từ đâu đây? Chắc xác suất ở xung quanh Viện Khoa Học sẽ cao hơn nhỉ?
Paimon:
Có lẽ vậy...
Morgane:
Xem ra chỉ có thể quay lại Viện Khoa Học lần nữa rồi. Lúc trước chúng ta đã thu được khá nhiều thông tin ở đó, có lẽ vẫn còn thiếu sót, đây là hy vọng cuối cùng rồi.
Sigewinne:
Xin lỗi sĩ quan. Tôi hy vọng có thể tạm ở lại đây để chăm sóc cho bệnh nhân này.
Morgane:
Tất nhiên rồi, vậy 旅行者 cũng ở lại nhé. Dù sao trên danh nghĩa thì 旅行者 cũng là trợ lý của y tá trưởng mà.
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề!
Sigewinne:
Ngoài ra, tôi hy vọng Đội Hắc Ảnh Marechaussee cũng có thể để lại vài người để tiếp tục theo dõi xung quanh ngôi nhà.
Morgane:
Tại sao vậy?
Sigewinne:
Nếu Rawat biết mẹ mình bệnh nặng đến mức này thì chắc chắn sẽ quay về.
Morgane:
Ừm... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để các thành viên đang ẩn nấp xung quanh ngôi nhà ở lại đây.
Sigewinne:
Lần này lại phiền 旅行者 và Paimon rồi.
Paimon:
Không sao đâu! Chỉ là, ban nãy cô nói đến bệnh tình của mẹ Rawat, chẳng lẽ...
Sigewinne:
Ừm, bà ấy đang hấp hối rồi.
Paimon:
Ối...
Sigewinne:
Để tôi chăm sóc cho bà ấy một chút, đưa chiếc khăn ở đằng kia cho tôi nhé.
Paimon:
Được!
Sigewinne:
Có thể thấy người nhà của bà ấy đã thử nhiều cách để cứu chữa, và cũng đã dùng không ít loại thuốc quý. Nhưng đáng tiếc là bà ấy có quá nhiều nguồn bệnh, rất khó để chữa dứt.
Paimon:
Sigewinne, đối mặt với tình huống này chắc cô buồn lắm nhỉ?
Sigewinne:
Ừm... Quả thực có chút buồn.
Sigewinne:
Dưới góc nhìn của Melusine, thì việc sinh lão bệnh tử của con người giống như quy luật tự nhiên của mặt trời mọc và lặn vậy.
Sigewinne:
Tuy nhiên thì y học của con người lại đi ngược với quy luật này ở một mức độ nhất định, nên đó quả là một ngành học kỳ diệu. Đây cũng là lý do ban đầu khiến tôi đam mê y học.
Sigewinne:
Nhưng sau khi thực sự trở thành bác sĩ, tôi mới hiểu rằng kỳ tích không phải lúc nào cũng xảy ra. Ngay cả những bác sĩ giỏi nhất cũng không thể chữa khỏi một số bệnh.
Paimon:
Sigewinne...
Sigewinne:
Đừng lo cho tôi, Paimon. Trách nhiệm lớn nhất của bác sĩ không phải là chữa khỏi mọi bệnh tật, mà là chữa những căn bệnh mà mình có thể chữa được.
Sigewinne:
Ít nhất thì tôi cần phải hạ sốt cho bà ấy trước, như vậy bà ấy sẽ không đau đớn nhiều nữa, và cũng có cơ hội để gặp được Rawat hơn.
Paimon:
Ừm, nghĩ vậy thì cho dù không phải để bắt những tên phạm nhân kia, chúng ta cũng nhất định phải tìm ra Rawat càng sớm càng tốt!
Bà Lão Bệnh Nặng:
Khụ khụ... khụ...
Sigewinne:
Triệu chứng sốt đã nặng hơn rồi, hãy mang cho tôi một ít nước nóng tới đây nhé.
Paimon:
Ừm, hãy giao cho chúng tôi!
Tìm nước nóng
Nhà Lữ Hành:
(Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, may mà ở đây có sẵn nước nóng.)
Nhà Lữ Hành:
(Ơ? Cái tủ này hình như có ngăn ẩn bên trong.)
Nhà Lữ Hành:
(Đây là...)
Bạn tìm thấy nhật ký của Rawat trong một ngăn ẩn, trong đó hình như có ghi chép vị trí của một phòng thí nghiệm tư nhân...
Nói chuyện với Sigewinne
Sigewinne:
Tìm thấy nước nóng chưa?
Paimon:
Tìm thấy rồi! Chúng tôi còn phát hiện ra một thứ rất quan trọng nữa!
Paimon:
Từ quyển nhật ký này có thể thấy, Rawat có một phòng thí nghiệm riêng, giờ rất có thể anh ta đang ẩn náu ở đó. Chúng ta phải báo ngay cho Morgane mới được!
Sigewinne:
Đây quả là một tin tốt, nhưng hãy đợi một chút đã.
Sigewinne:
Khăn ướt đã chuẩn bị xong rồi, để tôi tiêm cho bà thêm một mũi nữa... Bà đã thấy đỡ hơn chưa?
Bà Lão Bệnh Nặng:
Khụ khụ... Phù...
Sigewinne:
Được rồi. Chúng tôi sẽ đưa anh ấy trở về, bà phải cố gắng lên nhé.
Bà Lão Bệnh Nặng:
...Cảm ơn.
Vô tình phát hiện ra manh mối ở nhà của mẹ Rawat, nó đã trở thành thông tin quan trọng để tiếp tục điều tra.
Đến phòng thí nghiệm riêng của Rawat
Paimon:
Là Morgane, họ đã đến rồi!
Morgane:
Vừa nhận được tin nhắn của mọi người là tôi đến đây ngay. Thì ra thông tin quan trọng nhất giấu trong căn phòng đó... Thật là sơ ý quá.
Sigewinne:
Đừng tự trách. Giờ chúng ta phải tìm cách để vào bên trong càng sớm càng tốt.
Paimon:
Ở lối vào có một cánh cửa máy, cứ làm theo phương pháp mô tả trong nhật ký của Rawat là mở được phải không? Để chúng tôi thử xem.
Morgane:
Cửa mở rồi, chúng ta vào trong thôi.
Vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất
Dupont:
Báo cáo đội trưởng, vẫn chưa có đủ người trong danh sách, có thể còn có tội phạm lẩn trốn ở sâu trong khu vực này.
Morgane:
Xem ra những tên ở đây chỉ phụ trách canh gác thôi...
"Odilon":
Sao người của Đội Hắc Ảnh Marechaussee lại tìm được tới đây vậy?
Paimon:
Đây không phải là cai ngục của Pháo Đài Meropide sao?
"Odilon":
Đúng đó, toàn người nhà cả mà. À... Tôi được công tước cử tới đây đó, có phải là có hiểu lầm gì không?
Sigewinne:
Odilon, mấy hôm trước tôi vừa đưa ra lời khuyên là anh không nên đi làm việc ở bên ngoài trước khi khỏi bệnh mà.
"Odilon":
À ừm... Thì tôi cũng phải chia sẻ gánh nặng với ngài công tước chứ! Khụ khụ!
Sigewinne:
Morgane, tôi có thể xác nhận người này là kẻ mạo danh. Anh Odilon thật sự vẫn luôn khỏe mạnh.
"Odilon":
Cái gì... Tôi...
Morgane:
Xem ra thủ đoạn đổi mặt mà y tá trưởng nói thật sự tồn tại... Trói những người này lại cho tôi!
Morgane:
Dupont, anh ở lại đây canh giữ chúng, đồng thời cũng nhớ canh chừng lối ra. Nếu chúng tôi không quay lại thì lập tức gọi chi viện.
Dupont:
Tôi hiểu rồi!
Điều tra ở nơi sâu hơn
Paimon:
Nhiều bình chứa quá, đây là nơi sản xuất thứ gì sao?
Sigewinne:
Mùi này... Chắc là nguyên liệu thô được sử dụng trong sản phẩm "Giọt Sương Bươm Bướm".
Paimon:
Sao trống rỗng hết vậy? Bán chạy đến nỗi cả nguyên liệu thô cũng dùng hết sạch rồi sao?
Morgane:
Thật kỳ lạ, tại sao Rawat lại sắp xếp dây chuyền sản xuất sản phẩm bán chạy như vậy ở một căn cứ hẻo lánh như thế chứ?
Morgane:
Trước đây chúng ta đã đoán rằng Rawat bị ép tham gia sản xuất và buôn bán thuốc cấm, nên tôi vốn tưởng rằng những gì xuất hiện ở đây sẽ là dây chuyền sản xuất một loại thuốc cấm nào đó.
Sigewinne:
Có lẽ bản thân "Giọt Sương Bươm Bướm" chính là loại thuốc bất hợp pháp đó.
Morgane:
Y tá trưởng, cô nói vậy có cơ sở gì không?
Sigewinne:
Đây chỉ là suy đoán thôi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ra Rawat. Anh ta sẽ cho chúng ta câu trả lời.
Morgane:
Tôi hiểu rồi. Chúng ta tiếp tục tiến lên thôi!
Tìm đường đi vào sâu hơn
Paimon:
Nơi này nhỏ hơn những căn phòng khác khá nhiều.
Sigewinne:
Từ những dụng cụ trên bàn có thể thấy, đây là phòng thí nghiệm dùng để điều chế thuốc.
Morgane:
Y tá trưởng, cô hãy nhìn này!
Paimon:
Đây là... Quần áo mà Rawat đã mặc trong ngày hôm đó? Anh ta đến đây thay quần áo để làm gì?
Sigewinne:
Hmm... Chẳng lẽ là quần áo bị cởi xuống để lại ở đây, còn người thì bị đưa đi xử lý rồi sao?
Paimon:
Sigewinne, đừng đột nhiên nói những lời khủng khiếp như vậy chứ!
Morgane:
Nếu một tài năng trẻ tuổi lầm đường lạc lối mà phải chịu kết thúc như vậy thì thật sự quá đáng tiếc...
Sigewinne:
Morgane, bên trong vẫn còn đường, chúng ta mau lên nào.
Đến nơi sâu nhất trong phòng thí nghiệm
Paimon:
Suỵt! Bên trong có rất nhiều người!
"Houilles":
Ngươi nói gì? Không tới một ngày là mặt của bọn ta cũng sẽ nát như ngươi sao?
Potton:
Sau trận thủy triều đó, thể chất của người Fontaine đã thay đổi rất nhiều, và đã không thể thích ứng tốt với loại thuốc đổi mặt này rồi. Tác dụng phụ sẽ giống như tôi.
"Houilles":
Vậy tại sao lúc bọn ta dùng thì ngươi lại không nhắc nhở chứ?
Potton:
Dù sao thì kế hoạch của tôi cũng đã giúp các anh vượt ngục thành công rồi còn gì? Nếu để Đội Hắc Ảnh Marechaussee đào ra những tội ác mà các anh che giấu thì kết cục sẽ không chỉ đơn giản như việc bị hủy hoại dung nhan đâu.
"Houilles":
Đáng ghét, ngươi mất tích lâu như vậy, bọn ta nể tình trước kia từng hợp tác nên mới đưa ngươi vượt ngục... Thế mà ngươi dám lừa bọn ta sao?
Potton:
Tỉnh táo lại đi, tất cả đều chỉ là mối quan hệ lợi ích. Việc quá tin người là vấn đề của anh.
Potton:
Hơn nữa, chuyện mỗi người các anh đều lén giấu một lọ thuốc dự phòng thì không phải đã giấu tôi cho đến khi lên kế hoạch vượt ngục sao?
"Houilles":
Hừ, ngươi không có giấu chắc? Vậy trước kia tại sao mặt ngươi lại bị hỏng chứ?
"Erick":
Mọi người bình tĩnh lại đi. Tình hình bây giờ đã là thế rồi, cãi nhau cũng không thay đổi được gì cả.
"Erick":
Potton, anh đưa chúng tôi tới đây chắc là có cách nào đó rồi đúng không?
"Houilles":
Còn có cách gì nữa chứ? Chúng ta nghe tên đó nói ở đây có dung dịch gốc nên mới đến, kết quả là chẳng còn một giọt nào cả.
"Houilles":
Với lại, nếu ở đây có dung dịch gốc thì sao chứ? Theo những gì tên đó nói thì cho dù có đổi mặt lần nữa thì cuối cùng mặt vẫn sẽ lở loét mà thôi.
"Erick":
Tôi đã nói là đừng có cãi nhau nữa! Potton, anh nói xem bây giờ phải làm sao?
Potton:
Hừm, cách khả thi nhất là định kỳ sử dụng loại thuốc này, đổi sang một khuôn mặt khác trước khi bộ mặt lở loét ra. Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
"Houilles":
Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy? Thứ này trước kia khi có nguồn cung đã là khan hiếm, sau trận thủy triều thì đến cả nguồn cung cũng không còn. Bây giờ sao có thể dùng nó như sản phẩm dưỡng da chứ?
Potton:
Còn có cách khác, nhưng các anh phải giao dịch với tôi.
"Erick":
Giờ mới nói vào vấn đề đấy. Potton, anh muốn giao dịch thế nào?
Potton:
Tôi có tài liệu cướp được từ tay nhà nghiên cứu kia. Nếu các anh có thể cung cấp cho tôi một lọ dung dịch gốc chưa bị pha loãng, thì tôi có thể tìm cách để làm ra sản phẩm thay thế.
"Erick":
Cái này...
Potton:
Sao vậy? Không phải các anh đều có thói quen giấu riêng sao? Thật sự mỗi người chỉ giấu riêng một lọ thôi à?
"Houilles":
Không vậy thì sao? Ngươi tưởng thứ đó có thể mang cả khay vào trong Pháo Đài Meropide à?
Potton:
Nếu không có thì hãy sẵn sàng để khuôn mặt bị biến dạng và không bao giờ có thể sống dưới ánh mặt trời nữa đi!
"Houilles":
Cứ bắt hắn lại đã, để xem tài liệu mà hắn nói có phải là thật không!
Morgane:
Không được động đậy, chúng tôi là người của Đội Hắc Ảnh Marechaussee!
Potton:
Cái gì? Ai đưa họ đến đây vậy?
Sigewinne:
Morgane, hãy xác nhận tình trạng của Rawat trước nhé.
Potton:
Rawat...
Morgane:
Không tìm thấy Rawat... Hãy ngoan ngoãn giao nộp con tin ra đây, tôi sẽ có thể cân nhắc không gia hạn thi hành án cho các người.
Potton:
Hahaha... Đừng có nói mấy lời dụ dỗ trẻ con nữa. Chuyện đến nước này ngươi nghĩ bọn ta còn tính chuyện bị bắt sao? Rawat đã chết rồi!
Sigewinne:
Potton...
Morgane:
Bắt hết tất cả lại, không được để tên nào chạy thoát!
Nói chuyện với Potton
Morgane:
Không ngờ cũng có lúc y tá trưởng phải dùng vũ lực đấy...
Sigewinne:
Có một số bệnh nhân quả thực phải cần đến phương pháp điều trị cứng rắn hơn mà. Đã bắt tất cả lại chưa?
Dupond:
Báo cáo đội trưởng, tôi vừa đối chiếu danh sách, không có Potton...
Paimon:
Ở đằng kia! Cửa sắp đóng lại rồi!
Cửa ra đã hoàn toàn đóng lại, lúc này các bạn mới nhận ra Potton đã nhân lúc hỗn loạn tiến vào trong phòng điều khiển.
Potton:
Hừ, có thể giải quyết xong những kẻ truy bắt mình và những kẻ rất có thể sẽ truy sát mình trong một lần... Đúng là tiện mà.
Morgane:
Sao hắn ta lên được trên đó thế? Ở đây chắc chắn có lối đi bí mật mà chúng ta chưa biết, hãy đi tìm ngay nào!
Potton:
Đừng lãng phí công sức, ta đã bịt kín lối đi bí mật rồi.
Morgane:
Thật ngây thơ. Bên ngoài có người phụ trách tiếp ứng, nếu đến giờ hẹn mà chúng tôi không ra ngoài thì chắc chắn sẽ có người đến chi viện.
Potton:
Với điều kiện là họ phải đến kịp đấy!
Sigewinne:
Có khí rò rỉ từ đường ống... Mọi người cẩn thận, là khí độc.
Potton:
Đây là nơi phân phối hàng hóa, chuyên dùng để chứa thành phẩm của loại dung dịch gốc đó. Để tránh ô nhiễm hàng hóa thì chỉ có cách dùng các phương pháp chữa cháy đặc biệt.
Potton:
Những đường ống đặt ở đây có thể phun ra khí để dập đám cháy. Chỉ cần điều chỉnh một chút là hệ thống này sẽ biến nơi đây thành phòng chứa khí độc!
Sigewinne:
Tại sao phải làm như vậy? Bạn bè của anh cũng ở đây đấy.
Potton:
Thôi đi. Chúng không giao ra được dung dịch gốc, nên cũng không có ích gì với ta nữa. Ngoài ra, ta cũng không muốn chúng khai ra tung tích của ta.
Paimon:
Đúng là điên rồ mà... Phải nghĩ cách mở cánh cửa đó ra mới được!
Potton:
Hừ, cứ giãy giụa đi. Đợi các ngươi chết hết thì sẽ không còn ai biết tung tích của ta nữa. Vĩnh biệt!
Sigewinne:
Potton, anh cứ rời đi như vậy sao? Hôm nay anh còn chưa thay thuốc đấy.
Potton:
...Cô không chữa lành được khuôn mặt này đâu, từ bỏ đi.
Sigewinne:
Nếu tôi có thể giúp anh chữa lành thì sao?
Potton:
Hừ... Đừng có cố trì hoãn thời gian. Sau khi ta trốn thoát thì ta đương nhiên sẽ tìm được cách để chữa khỏi khuôn mặt này. Không đến lượt cô lo lắng.
Sigewinne:
Cho dù có trốn thoát cũng vô ích. Dù sao thì người Fontaine cũng không thể hòa tan trong Nước Biển Khởi Nguyên nữa rồi.
Potton:
Cô!?
Sigewinne:
Thành phần chủ yếu của loại thuốc biến đổi khuôn mặt này chính là chất lỏng còn sót lại sau khi người Fontaine bị hòa tan. Mặc dù trông giống nước bình thường, nhưng nó vẫn chứa một thành phần đặc biệt.
Sigewinne:
Trước trận nước dâng đó, bản chất của người Fontaine đều là Tinh Linh Nước Trong.
Sigewinne:
Thuốc làm từ thành phần này có thể hòa tan và tái tạo lại diện mạo của người Fontaine, nhờ đó mà đạt được hiệu quả tạo hình như Eidolon Thủy.
Sigewinne:
Về lý thuyết, nó có thể biến một người Fontaine thành bất cứ thứ gì mà bản thân muốn biến thành.
Sigewinne:
Tuy nhiên sau trận nước dâng đó, người Fontaine đã trở thành con người thực sự. Vừa không thể cung cấp được nguyên liệu của loại thuốc này, cũng không thể tận hưởng hiệu quả của loại thuốc này, đúng chứ?
Morgane:
Y tá trưởng, ý của cô là... Họ sản xuất loại thuốc này thì cần phải có Nước Biển Khởi Nguyên hòa tan người Fontaine sao? Tội ác của chúng còn tệ hơn tôi nghĩ nhiều đấy...
Potton:
Làm sao cô biết những điều này? Đợi đã... Haha, hiểu rồi! Thì ra là thế, vậy nên cô mới có ngoại hình của con người.
Sigewinne:
Điều này cũng có nghĩa là trong tay tôi có công thức mà anh không biết đấy. Khụ khụ... Khó nói quá.
Nghe được cuộc trò chuyện, Potton đã tạm đóng van đường ống.
Potton:
Tốt lắm, thì ra hôm nay cô mới là người nên giao dịch với ta. Nói đi, cô định giao công thức ra như thế nào?
Sigewinne:
Đó không phải là công thức. Tôi có mang theo một lọ thuốc đã điều chế sẵn đây.
Potton:
Cái gì?
Sigewinne:
Trước đây khi dùng thử sản phẩm dưỡng da do Rawat nghiên cứu chế tạo, tôi cảm thấy trong đó có một thành phần rất đặc biệt. Tôi đã nhờ một người bạn giúp thu thập nguyên liệu để điều chế, quả nhiên thu được loại thuốc này.
Sigewinne:
Giờ xem ra trong loại sản phẩm dưỡng da đó có thành quả hợp tác của hai người đúng không?
Potton:
Hừ, cô đoán không sai. Một số nguyên liệu của loại sản phẩm dưỡng da đó là của chúng tôi trực tiếp cung cấp cho hắn ta.
Paimon:
Ối!
Potton:
Nhưng loại mỹ phẩm đó chỉ có một lượng nhỏ thành phần hoạt tính, hoàn toàn không đạt được hiệu quả như dung dịch gốc.
Sigewinne:
Tôi đã tìm ra phương pháp pha loãng ngược, có thể điều chế sản phẩm dưỡng da đó để tạo ra hiệu quả gần giống với dung dịch gốc.
Potton:
Không thể nào...
Sigewinne:
Tôi nói ra một số thành phần, chắc là anh có thể hiểu. Trước tiên điều chế thành phần cấu trúc của Ảo Linh Nước Đục với Ngọc Vụn Đại Dương theo tỷ lệ khoảng 3:7.
Potton:
Ảo Linh Nước Đục và Ngọc Vụn Đại Dương? Thì ra là hướng này, thật không ngờ...
Sigewinne:
Chúng ta có thể bắt đầu giao dịch được chưa?
Potton:
Tốt lắm. Phía dưới cửa sổ ta đang đứng có miệng đường ống đưa hàng, cô để lọ thuốc vào đó, ta sẽ thả cho các người đi.
Sigewinne:
Không, anh là đứa trẻ hư giấu bệnh, tôi không thể tin anh. Anh cứ mở cửa trước đi, rồi tôi sẽ đưa lọ thuốc này cho anh.
Potton:
Hừ. Cho dù nó là thật thì cũng chỉ có thể khôi phục dung mạo của ta trong thời gian ngắn thôi... Cô dựa vào cái gì mà nghĩ có thể dùng nó để uy hiếp ta chứ?
Potton khởi động lại van, khí độc lại bắt đầu rò rỉ...
Potton:
Lần này ta sẽ không đóng van nữa, thời gian của cô là có hạn đấy.
Sigewinne:
Tôi sẽ cầm lọ thuốc trên tay và đứng ở đây. Nếu tôi trúng độc ngất đi thì nó sẽ vỡ tan.
Potton:
Cô...
Potton do dự trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn nâng cửa lên.
Paimon:
Cửa mở rồi!
Morgane:
Mau phá kết cấu miệng cổng rồi làm nó kẹt lại, đừng để nó đóng lại nữa!
Sigewinne:
Tốt lắm, giờ tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình.
Sigewinne đặt thuốc trong tay mình vào đường ống vận chuyển.
Morgane:
Y tá trưởng, nồng độ khí độc ở đây đã rất cao, chúng ta cần sơ tán càng sớm càng tốt!
Rút lui theo đường cũ
Paimon:
Phù... Nguy hiểm quá! Thủ đoạn của tên Potton đó thật tàn nhẫn!
Sigewinne:
Đừng vội ngồi xuống đất, vận động một chút sẽ giúp giảm đau nhức đấy.
Sigewinne:
旅行者 cũng vậy đó. Hmm... Paimon chắc vẫn ổn nhỉ?
Paimon:
Bay nhanh quá nên cũng hơi mệt! Thôi bỏ đi, cái này không quan trọng. Nhắc đến vẫn không khỏi ngạc nhiên, đằng sau thứ sản phẩm dưỡng da đó không ngờ lại có cả ngành công nghiệp đen tối như vậy.
Sigewinne:
Ôi, sản phẩm dưỡng da tôi hứa điều chế cho mọi người đã bị dùng hết rồi. Để tôi đền bù lại cho.
Paimon:
Không sao, thứ đó tôi cũng không muốn dùng nữa. Tôi muốn mua sản phẩm dưỡng da, kết quả lại tình cờ cứu được mọi người. Vậy có được coi là đã lập công lớn không?
Nhà Lữ Hành:
Là Sigewinne đã cứu mọi người.
Paimon:
Tất nhiên là tôi biết rồi.
Morgane:
Y tá trưởng, tôi đã điểm qua các thành viên và tù nhân. Mọi người đều không sao, có thể áp giải những kẻ đào tẩu này về Pháo Đài Meropide rồi.
Morgane:
Đáng tiếc là cuối cùng cũng không tìm được Rawat, e là anh ta quả thực đã gặp nạn rồi.
Paimon:
Haiz... Đám tù nhân này thật xấu xa, đặc biệt là gã Potton đó. Nếu hắn nhẫn tâm hơn một chút, không đổi lấy lọ thuốc đó thì có lẽ chúng ta đều đã chết dưới tay hắn rồi.
Sigewinne:
Không đâu, tôi có thói quen mang theo rất nhiều loại thuốc giải độc, trong đó có một loại tương ứng với loại khí độc đó. Cho dù anh ta không mở cửa thì tôi cũng có thể bảo vệ mọi người.
Paimon:
Hả? Vậy tại sao cô còn đưa lọ thuốc đó cho hắn?
Morgane:
Nếu đúng như vậy... Y tá trưởng, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi nghĩ cô không nên giao lọ thuốc đó cho hắn ta.
Morgane:
Nếu để hắn thay hình đổi dạng trốn khỏi Fontaine, thì cho dù chúng ta thẩm vấn xong những tên đồng phạm này cũng rất khó biết được hắn đã trốn đi đâu.
Sigewinne:
Không phải vậy đâu. Tôi đưa thuốc cho anh ta là để xác định xem anh ta sẽ đi đâu tiếp theo.
Morgane:
Ý là...
Sigewinne:
Chúng ta hãy đến đó càng sớm càng tốt, bà ấy có lẽ không thể trụ thêm được nữa.
Đến điểm đến của Potton
Ceasth:
Đừng cử động! Đừng tưởng tôi lùn thì sẽ không khuất phục được anh nhé!
Ceasth:
Đội trưởng? Mọi người đến đúng lúc lắm. Lúc tôi đang ẩn nấp ở đây thì thấy người này lén lút định lẻn vào nhà, nên tôi đã bắt giữ hắn rồi.
Kẻ Đột Nhập:
Hừ...
Paimon:
Ối, khuôn mặt này...
Morgane:
Đây là... Potton? Quả nhiên ngươi đã đến đây!
Paimon:
Cái gì?
Morgane:
Nói chính xác thì đây là Potton trước khi bị hủy đi dung mạo. Đây chính là hình dạng của hắn ta trên lệnh truy nã.
Sigewinne:
Hmm... Thì ra là vậy.
Paimon:
Thế này là sao? Lấy được thuốc rồi sao không nhanh chóng cải trang trốn khỏi Fontaine đi? Sao lại quay về hình dáng cũ để tự chui đầu vào lưới chứ?
Potton:
Đừng nói nhảm nữa, mau cho ta vào đó!
Ceasth:
Đừng sinh sự nữa! Bên trong có một bà lão yếu ớt, sao tôi có thể cho kẻ hung ác như anh vào được chứ?
Potton:
Đáng ghét, chuyện đã đến nước này rồi... Nghe cho rõ đây, ta chính là Rawat! Người ở bên trong là mẹ ta!
Paimon:
Hắn ta không nói dối đấy chứ? Rawat, người bị kẻ khác ép buộc thì sao có thể là cùng một người với tên hung ác này được chứ?
Potton:
Rawat bị ép buộc? Hahaha... Đây là chuyện buồn cười nhất mà ta nghe được hôm nay đấy.
Potton:
Khi ta bị ép buộc, tất cả mọi người đều cảm thấy ta vốn dĩ là đồng bọn của đám tội phạm đó. Đợi đến khi ta thật sự chủ động phạm tội, các người lại nghĩ là ta bị ép buộc.
Potton:
Một khuôn mặt đẹp thật sự hữu ích mà!
Morgane:
Bớt nói nhảm lại, khai báo cho rõ ràng đi!
Potton:
Các người muốn ta khai báo sao? Được, vậy ta sẽ nói cho các người nghe.
Potton:
Khi ta còn là Potton, ta chỉ có thể cảm nhận được sự tàn ác của thế giới này.
Audree:
Anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ra...
Potton:
Người khác giới không thích ta.
Antibes:
Hợp tác? Trông anh có vẻ như chẳng có hạng mục nghiên cứu nào ra hồn cả...
Potton:
Đồng nghiệp coi thường ta.
Enri:
Potton phải không? Tôi rất có hứng thú với nghiên cứu của anh. Hãy suy nghĩ đi, dù sao cũng rất khó có người khác tìm anh để đầu tư mà.
Potton:
Chỉ có kẻ xấu mới chịu hợp tác với ta.
Gascon:
Muốn bỏ cuộc không làm nữa à? Quên đi, ta đã vô tình để lộ ảnh của ngươi cho người của Đội Hắc Ảnh Marechaussee rồi, họ lập tức coi ngươi là đồng phạm và đã ra lệnh truy nã.
Gascon:
Cho nên hãy cẩn thận đừng chạy ra ngoài nhé... Làm những việc liên quan đến Sinthe mà bị bắt vào tù thì không được ra ngoài nữa đâu. Hahaha...
Potton:
Cho đến khi không thể thoát thân...
Potton:
Cho đến khi... Ta có thể không làm Potton nữa.
Audree:
Anh Rawat, à ừm... Tôi có chuyện muốn nói với anh.
Rawat:
Người khác giới thích ta.
Antibes:
Tôi rất có hứng thú với loại thuốc mà anh vừa phát triển, đúng là ý tưởng thiên tài mà! Anh có muốn xem xét chuyện hợp tác không? Tôi rất vui nếu được ký thỏa thuận cấp phép...
Rawat:
Đồng nghiệp tâng bốc ta.
Enri:
Tôi rất quan tâm đến nghiên cứu của anh... Có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến anh, đương nhiên không đến lượt tôi bàn chuyện hợp tác. Tôi chỉ tò mò thôi, anh không cần phải cảnh giác như vậy.
Rawat:
Người xấu thậm chí còn kiêng dè ta.
Rawat:
Sau khi trở thành Rawat, ta nhận ra thế giới này giả dối đến mức nào.
Rawat:
Nhưng dù vậy ta cũng không muốn quá khắt khe với thế giới này, dù sao thì sự giả dối của thế giới này cũng có lợi cho ta.
Rawat:
Thế nhưng... Tại sao thế giới này lại luôn cho ta một lý do để ghét nó vậy?
Rawat:
Mẹ, con về rồi, mẹ vẫn ổn chứ?
Bà Lão Bệnh Nặng:
Cậu là... ai?
Rawat:
Dù ta có mua thuốc đắt tiền đến đâu cũng không thể chữa khỏi bệnh cho mẹ ta... Ít nhất thì ta muốn bà ấy nhìn thấy mặt con trai mình lần cuối, thế nhưng...
Rawat:
Khi ta bị tất cả mọi người tẩy chay, chỉ có mẹ vẫn quan tâm đến ta. Sau khi danh tiếng của ta vang khắp Viện Khoa Học Fontaine, mẹ lại không còn nhận ra ta nữa.
Potton:
Ta phải để mẹ gặp lại ta, cho dù có phải thay đổi lại hình dáng xấu xí như lúc trước...
Potton:
Các người đã nghe đủ chưa? Các người đã hiểu chưa? Để cho ta vào!
Morgane:
Ngươi có từng nghĩ, bây giờ ngươi có còn mặt mũi đi gặp mẹ mình không?
Morgane:
Ngươi đã tìm ra cách để thay đổi thân phận hoàn toàn, rõ ràng có thể thoát khỏi chúng, vậy mà ngươi vẫn chấp nhận hợp tác!
Potton:
Hừ, tại sao ta phải từ bỏ một mối làm ăn kiếm được nhiều Mora thế chứ? Lợi nhuận gấp mấy chục lần ngành Sinthe, thậm chí còn có thể là hợp pháp nữa.
Paimon:
Không ngờ ngươi lại tiếp tục làm người xấu chỉ vì Mora!
Potton:
Người xấu? Tiêu chuẩn là gì? Là xác nhận xem người đó có làm việc xấu không, hay là có khuôn mặt đẹp không à? Các người đều không nghĩ rằng gương mặt kia của ta là gương mặt của kẻ xấu, không phải sao?
Potton:
Các người không có tư cách phán xét ta, các người cũng chỉ là một phần của thế giới giả dối này. Ta sẽ không hối hận đâu, mẹ ta sẽ hiểu cho ta!
Paimon:
Tên này... Đúng là xấu xa mà, nhất là cái miệng đấy!
Sigewinne:
Thành thật mà nói, tôi không nghĩ khuôn mặt hiện tại của anh là khuôn mặt của người xấu.
Potton:
Hừ, đừng nói nhảm nữa. Ta thấy cô không hề ngạc nhiên chút nào trước những lời thú nhận của ta. Cô đã biết từ khi nào vậy?
Sigewinne:
Trước khi anh chọn đổi lọ thuốc đó, tất cả chỉ là nghi ngờ thôi. Nếu muốn nói bắt đầu nghi ngờ từ khi nào thì chắc là từ lần đầu tiên anh gặp tôi ở Phòng Y Tế.
Sigewinne:
Để xác nhận mối nghi ngờ này, tôi đã chủ động tham gia điều tra.
Potton:
Thật nực cười. Một nhà nghiên cứu trẻ đầy triển vọng và một gã hung bạo vào tù ra tội, trong mắt cô có thể là cùng một người sao?
Sigewinne:
Hiệu quả cải trang của loại thuốc này quả thực rất lợi hại, cho dù là Melusine cũng không thể nhận ra.
Sigewinne:
Tuy nhiên tôi hiểu con người hơn những Melusine khác. Trên cơ thể con người có loại đặc điểm của bản chất, sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngoại hình.
Potton:
Bản chất? Cô tưởng rằng bản thân đã nhìn thấu được ta sao?
Potton:
Người khác có thể không hiểu, nhưng ta đoán được. Thể chất của Melusine gần với nước, nên chắc chắn thuốc cũng sẽ có tác dụng.
Potton:
Cô cũng dùng loại thuốc đó nên mới có được hình dạng của con người, đúng chứ?
Paimon:
Sigewinne?
Sigewinne:
Ừm, đúng vậy.
Potton:
Haha... Không khó để đoán. Cô đã quyết định thay đổi ngoại hình vào thời điểm Melusine bị con người bài xích, phải không?
Potton:
Một bên là giống loài bị con người bài xích, chỉ có thể sống dưới cống, một bên là y tá trưởng của Pháo Đài Meropide được tôn kính. Không cần động não cũng biết nên chọn bên nào.
Potton:
Vậy nên ta với cô là cùng một loại người, là ta nhìn thấu cô!
Sigewinne:
Điều này không quan trọng. Anh đến đây vì muốn gặp mẹ mình đúng không? Tôi có thể đồng ý với yêu cầu của anh.
Potton:
Cô...
Morgane:
Y tá trưởng, với tình trạng hiện tại của hắn ta thì tôi không yên tâm lắm.
Sigewinne:
Đừng lo. Lúc ở trong nhà kho đó, tôi cho anh ta xem lọ thuốc cũng là một bài kiểm tra.
Sigewinne:
Để quay về gặp mẹ, anh ta thà mạo hiểm từ bỏ hy vọng thoát thân để mở cửa đổi lấy lọ thuốc, vậy nên ít ra thì tình cảm dành cho mẹ là thật.
Morgane:
Thì ra là vậy...
Sigewinne:
Vậy nên hãy để anh ta gặp lại mẹ mình một lần trước khi bị bắt. Tôi và 旅行者 sẽ vào cùng anh ta, xin cứ yên tâm.
Morgane:
Được, tôi hiểu rồi.
Vào nơi ở của mẹ Potton
Potton:
Mẹ? Là con đây, con trai Potton của mẹ đây! Bây giờ mẹ đã nhận ra con rồi chứ?
Bà Lão Bệnh Nặng:
Khụ khụ...
Potton:
Có chuyện gì vậy? Mẹ...
Sigewinne:
Rất tiếc, tôi muốn báo cho anh một tin xấu. Trước đó khi khám cho bà ấy, tôi phát hiện ra hai mắt của bà ấy đã bị mù do sốt cao dai dẳng.
Potton:
Cái gì?
Sigewinne:
Bây giờ nếu anh muốn bà ấy nhớ đến mình thì ngoại hình chắc chắn là thứ vô dụng nhất. Nhưng muốn để người thân nhớ ra mình thì còn rất nhiều cách khác, không phải sao?
Potton:
Không thể nào... Mẹ mau mở mắt ra nhìn con đi! Con là con trai Potton của mẹ đây! Nếu... Nếu mẹ thực sự không nhìn thấy gì nữa thì hãy nắm chặt tay con, đây là tay con trai của mẹ mà!
Bà Lão Bệnh Nặng:
Hmm...
Potton:
Con đã làm đến mức này rồi, sao mẹ vẫn còn không nhận ra con chứ?
Bà Lão Bệnh Nặng:
Khụ khụ...
Potton:
Đáng ghét! Đáng ghét mà...
Sigewinne nắm lấy tay bà lão...
Sigewinne:
Xem ra nhiệt độ lòng bàn tay anh ta đã thay đổi rồi... Rất xin lỗi, cuối cùng tôi vẫn không thể mang anh ta trở về.
Bà Lão Bệnh Nặng:
Là cô sao... Cảm ơn...
Sigewinne:
Ồ... ừm.
Potton:
Mẹ... Sao mẹ lại đáp lại cô ta? Dựa vào cái gì chứ?
Sigewinne:
Đừng hỏi nữa, bà ấy đã đi rồi.
Potton:
Mẹ! Mẹ...
Sigewinne:
Potton, rất tiếc, nhưng chúng ta không giống nhau.
Potton:
Hmph... Haiz...
Potton cuối cùng cũng bị Đội Hắc Ảnh Marechaussee đưa đi. Một ngày sau đó...
Vô số câu hỏi do một sản phẩm dưỡng da gây ra cuối cùng cũng hoàn toàn được giải đáp, Sigewinne đã giúp Đội Hắc Ảnh Marechaussee hoàn thành công việc cuối cùng, và cô ấy cũng chuẩn bị kể cho bạn nghe một câu chuyện trong quá khứ...
Đi dạo ở Đại Sảnh Fontaine
Calcagni:
Để mọi người đợi lâu rồi. Sản phẩm dưỡng da mới "Tinh Chất Romaritime" đã chính thức mở bán!
Paimon:
Lại là buổi quảng bá sản phẩm dưỡng da sao? Việc kinh doanh vẫn sôi động như lần trước nhỉ. Nếu biết sản phẩm dưỡng da lần trước mua có thành phần gì thì không biết họ sẽ nghĩ sao nữa...
Paimon:
Ồ? Hôm nay Sigewinne cũng ở đây này.
Paimon:
Chào Sigewinne.
Sigewinne:
Xin chào 旅行者 và Paimon. Hôm qua bận bịu như vậy, cả hai đã nghỉ ngơi đầy đủ chưa?
Paimon:
Đương nhiên rồi. Cô đã dặn dò vậy rồi mà... Mà hôm nay cô lại đến đây tìm cảm hứng sao?
Sigewinne:
Chủ yếu là để giúp Morgane giải quyết xong vụ án hôm qua thôi.
Paimon:
Tôi vừa nhớ ra... Thứ đó bán ra nhiều như vậy, liệu có vấn đề gì không nhỉ?
Sigewinne:
Đừng lo, "Giọt Sương Bươm Bướm" chưa qua điều chế thì chỉ là một sản phẩm dưỡng da chất lượng cao thôi. Có dùng cũng không sao cả.
Sigewinne:
Ngoài ra, các hiến binh cũng đã thu hồi toàn bộ số "Giọt Sương Bươm Bướm" bán ra rồi. Bây giờ họ đang tiến hành tiêu hủy chúng.
Sigewinne:
Tôi đã thỉnh giáo ngài Neuvillette và nghĩ ra một cách để làm cho nó vô hại, để nó có thể bay hơi tự nhiên mà không gây ô nhiễm cho đất và nguồn nước.
Paimon:
Sigewinne thực sự rất đáng tin cậy đó.
Morgane:
Y tá trưởng, làm phiền cô làm cố vấn rồi. "Giọt Sương Bươm Bướm" bị thu hồi đã tiêu hủy theo phương pháp mà cô đưa ra.
Sigewinne:
Ừm, cũng vất vả cho mọi người rồi.
Morgane:
Ngoài ra, trước đó cô nói là muốn có một biên bản thẩm vấn của Rawat... Nói chính xác hơn là biên bản thẩm vấn của Potton. Tôi đã chuẩn bị xong rồi, tôi sẽ đưa cho cô ngay.
Morgane:
Hôm qua sau khi gặp mẹ lần cuối, phòng tuyến tâm lý của hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta không hề tỏ ra phản kháng trước việc thẩm vấn, chúng tôi đã hỏi được rất nhiều điều.
Morgane:
Hắn ta tình cờ phát hiện ra công thức của lọ thuốc này khi đang giúp một băng nhóm tội phạm điều chế Sinthe, sau đó nảy ra ý tưởng thiết kế phiên bản pha loãng của nó thành sản phẩm dưỡng da.
Morgane:
Bên cung ứng của họ là Vacher, hoặc có thể nói là bọn họ đã giúp tổ chức của Vacher tiêu hủy rất nhiều chứng cứ phạm tội.
Morgane:
Mối quan hệ hợp tác này kín đến mức chúng tôi chưa bao giờ để ý đến băng nhóm của chúng trước đây.
Paimon:
Ảnh hưởng của Vacher đến giờ vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn sao?
Morgane:
Tội ác mà Vacher để lại được định sẵn là sẽ bị tiêu diệt. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Morgane:
Sau trận nước dâng đó thì chúng đã mất đi nguồn hàng, nên chúng định dùng Nước Biển Khởi Nguyên tích trữ riêng để chủ động tấn công người qua đường. Đương nhiên là tất cả đều thất bại.
Morgane:
Sau khi nhận được đơn trình báo liên tiếp, chúng tôi đã tập trung vào băng nhóm này và cuối cùng cũng tóm được chúng.
Paimon:
Ừm, như vậy mới phải chứ.
Morgane:
Nói theo cách của hắn ta thì người của chúng tôi gần như đã nhắm vào hắn ta rồi. Mặc dù khi còn là Rawat thì hắn ta rất cẩn thận giữ khoảng cách với những tên tù nhân đó.
Morgane:
Hắn ta chủ động tố cáo là muốn dùng thân phận người tố cáo để tạm thời thoát khỏi sự nghi ngờ, sau đó câu giờ để trở lại thành Potton mà về gặp mẹ mình lần cuối.
Morgane:
Nhưng hắn ta không ngờ rằng dù "Potton" đã biến mất lâu rồi nhưng người của chúng tôi vẫn theo dõi sát sao. Sau khi cải trang, hắn ta đã bị bắt ngay khi lộ diện ra ngoài.
Paimon:
Hắn ta đã từng thử qua một lần trước đây sao? Xem ra hắn ta rất muốn mẹ nhận ra mình nhỉ. Nhưng cuối cùng lại thành ra như thế này...
Sigewinne:
Xét theo những bằng chứng buộc tội kèm theo biên bản thẩm vấn, số Mora đầu tiên mà anh ta kiếm được sau khi cải trang thành Rawat đều dùng để chữa bệnh cho mẹ nhỉ?
Morgane:
Đúng vậy. Vì vậy tôi đã từng thắc mắc là có phải quyết định ban đầu của hắn ta khi sử dụng lọ thuốc đó không phải là vì lòng tham, mà đơn giản chỉ là vì muốn cứu mẹ mình không.
Morgane:
Nhưng cuối cùng thì hắn ta vẫn đã đi quá xa, nên đành phải nhận lấy kết cục này thôi.
Sigewinne:
Ừm, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã giúp tôi sắp xếp lại ghi chép này nhé.
Paimon:
Sigewinne, tại sao cô lại muốn có biên bản thẩm vấn của tên đó vậy?
Sigewinne:
Potton từng là bệnh nhân của tôi, tôi cần làm hồ sơ bệnh án cho anh ta. Giáo viên của tôi đã từng nói rằng trải nghiệm cá nhân cũng là một phần quan trọng trong hồ sơ bệnh án.
Paimon:
Sigewinne còn coi hắn ta là bệnh nhân nữa sao? Đây hoàn toàn là do hắn tự làm tự chịu cả.
Sigewinne:
Tôi biết. Bệnh nhân tự làm tự chịu thì cũng là bệnh nhân mà.
Morgane:
Y tá trưởng, còn một điều nữa. Sau này mọi chuyện về loại thuốc này đều đừng để lộ ra ngoài nhé.
Morgane:
Tốt nhất là hầu hết mọi người ở Fontaine đều không nên biết đến sự tồn tại của loại thuốc này. Như vậy thì Đội Hắc Ảnh Marechaussee chúng tôi mới có thể yên tâm hơn một chút.
Sigewinne:
Tôi hiểu rồi, xin hãy yên tâm.
Morgane:
Cảm ơn cô đã hiểu cho. Vậy thì tôi xin phép cáo từ trước.
Paimon:
À, lẽ nào Sigewinne đã thật sự dùng qua loại thuốc đó sao?
Sigewinne:
Sao Paimon lại ngạc nhiên vậy? Rõ ràng tôi đã nói với mọi người từ lâu rồi mà.
Paimon:
À... Là câu chuyện về phù thủy và lọ thuốc thần đúng không? Câu chuyện đó là thật sao?
Sigewinne:
Thật sự là thật đó.
Paimon:
Nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
Nếu muốn làm ra loại thuốc đó...
Sigewinne:
Ừm, tôi cũng có một số bí mật không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Tuy nhiên sau khi cùng nhau trải qua những chuyện này, tôi tin tưởng 旅行者 và Paimon, nên việc tôi nói cho hai vị biết cũng không sao.
Sigewinne:
Trước đó, có thể cùng tôi đến một nơi được không? Hôm nay vốn dĩ tôi định đi viếng một người quen cũ.
Paimon:
Ừm, được thôi.
Đến nơi đã hẹn với Sigewinne
Paimon:
Hả? Là Neuvillette và Wriothesley! Sao họ cũng ở đây vậy?
Neuvillette:
旅行者, Paimon, rất vui được gặp lại. Chúc mọi điều tốt đẹp.
Wriothesley:
Tin quan trọng đấy, thẩm phán tối cao đến thăm vì một vấn đề quan trọng.
Neuvillette:
Hmm? Đó thực sự là điều mà mọi người coi là "tin quan trọng" sao?
Wriothesley:
Sao lại không nhỉ? Dù sao thì đó cũng là vấn đề quan trọng mà.
Neuvillette:
À... Quả thực là thế. Có mặt đúng lúc đúng nơi khi những người mình quan tâm cần sự hỗ trợ về mặt tinh thần, là một điều rất cần thiết.
Neuvillette:
Từ khi nhận được báo cáo của Đội Hắc Ảnh Marechaussee, tôi đã cảm thấy mình phải đến đây một chuyến.
Wriothesley:
Đây chính là cách mà Neuvillette quan tâm đến mọi người. Vì vậy chúng tôi đã xuất hiện ở đây... Đi cùng y tá trưởng đến thăm vị giáo viên đã mất của cô ấy.
Paimon:
Nói như vậy, người mà Sigewinne chuẩn bị đi viếng chính là giáo viên của cô ấy, là "phù thủy" đó sao?
Paimon:
À, xin lỗi, tôi không cố ý nói vậy. Chỉ là lúc trước thường nghe Sigewinne gọi bà ấy như vậy thôi...
Wriothesley:
Tôi nghĩ điều này sẽ không gây khó chịu cho cô ấy đâu. Paimon đừng lo lắng.
Neuvillette:
Ừm, với Sigewinne thì cách gọi này rất thân thiết. Tôi đã nghe Sigewinne nói về vị bác sĩ này nhiều lần rồi, bà ấy là người rất rộng lượng.
Neuvillette:
Trong thời đại mà hầu hết con người đều bài xích Melusine, bà ấy là người duy nhất sẵn sàng làm giáo viên của Sigewinne.
Paimon:
Ồ, Neuvillette và Wriothesley chu đáo thật đó! Đây có được coi là quan tâm đến hậu bối ở nơi làm việc không?
Wriothesley:
Hậu bối ở nơi làm việc? Cũng chính là hậu bối của quý ngài này đấy, còn tôi thì không dám đâu.
Wriothesley:
Y tá trưởng đã vào Pháo Đài Meropide thụ án hàng trăm năm trước rồi, hơn nữa còn ở lại sau khi mãn hạn tù. Cô ấy đã trở thành thành viên quan trọng trong hệ thống quản lý của Pháo Đài Meropide.
Wriothesley:
Nói đúng ra thì đa số người ở trong Pháo Đài Meropide đều là hậu bối của y tá trưởng, trong đó tất nhiên là có cả tôi nữa.
Paimon:
Thụ án?
Nhà Lữ Hành:
Sigewinne đã từng phạm tội sao?
Neuvillette:
Đúng vậy, rất lâu trước khi tôi đảm nhiệm chức vụ thẩm phán tối cao, Fontaine đã có một điều luật rất cổ xưa, là cấm mọi nỗ lực biến các giống loài khác thành con người.
Neuvillette:
Ban đầu tôi cũng giống như hầu hết các nhà nghiên cứu, cho rằng đây là một đạo luật dùng để quy định đạo đức khoa học.
Neuvillette:
Bây giờ nghĩ lại, nó giống như là một tầng bảo hiểm do Egeria lập ra để người dân có thể tận hưởng một cuộc sống trong sáng và hạnh phúc hơn mà không cần biết sự thật.
Wriothesley:
À, người không biết sự thật thì sẽ hạnh phúc hơn.
Neuvillette:
Việc có được hình dáng con người của Sigewinne rõ ràng là vi phạm điều luật này, ngay cả khi cô ấy có nỗi khổ riêng.
Paimon:
Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vào năm đó vậy? Có thể kể cho chúng tôi nghe được không?
Neuvillette:
Được thôi. Sigewinne không phản đối việc cho bạn bè của mình biết những chuyện đã qua. Năm xưa cũng là cô ấy đã chủ động tìm đến tôi để thú nhận mọi chuyện...
"Phù Thủy":
Cho dù con gái của mình bị bệnh nặng mà họ vẫn muốn đuổi con đi sao? Đám cứng đầu này... Những định kiến trong lòng người cũng là một căn bệnh mà ta không thể chữa khỏi.
"Phù Thủy":
Ôi... Tiếc là bây giờ ta không còn sức để tới đó nữa. Ta đúng là mụ phù thủy già nực cười mà. Ta muốn cứu tất cả người dân của Fontaine, nhưng cuối cùng lại không thể cứu được bệnh nhân trước mặt.
Sigewinne:
Cô ơi, rốt cuộc cô...
"Phù Thủy":
Ta đã phát hiện ra một loại bệnh lạ, đó có thể là căn bệnh mà tất cả người dân Fontaine đều mắc phải. Không có nhân chứng và bằng chứng thì sẽ không có ai tin ta cả.
"Phù Thủy":
Ta chỉ có thể dùng bản thân mình làm vật thí nghiệm để tìm ra phương pháp chữa trị, nhưng cuối cùng dường như ta đã đi vào ngõ cụt, còn khiến bản thân thành ra thế này nữa.
Sigewinne:
Vậy... Con sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho cô trước, để cô chữa bệnh cho cô bé ấy!
"Phù Thủy":
Không cần... Ta hiểu tình trạng của mình, con không làm được gì đâu.
Sigewinne:
Nhưng mà...
"Phù Thủy":
Như ta đã nói lúc trước, trách nhiệm vĩ đại nhất của một bác sĩ chính là chữa khỏi những căn bệnh mà mình có thể chữa.
Sigewinne:
Con hiểu rồi... Nhưng mà, họ hoàn toàn không tin con.
"Phù Thủy":
Khụ khụ... Đó là bệnh nhân đầu tiên của con, con rất muốn chữa khỏi bệnh cho cô bé ấy, đúng không?
Sigewinne:
Vâng, con sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
"Phù Thủy":
Ngay cả khi vi phạm pháp luật và phải chịu hình phạt ư?
Sigewinne:
...Chỉ cần điều đó không làm tổn thương đến người khác thì con sẵn lòng.
"Phù Thủy":
Haha, con quả nhiên là học trò của ta.
"Phù Thủy":
Vậy thì để ta đánh cược lần nữa và tiến hành thí nghiệm đến cùng. Trước tiên con cứ rời khỏi đây đi đã, hai tiếng sau hãy quay lại tìm ta.
"Phù Thủy":
Nếu kỳ tích xảy ra thì ta đã tìm được cách cứu tất cả mọi người ở Fontaine rồi, cũng có đủ sức mạnh để giúp con chữa trị cho cô bé.
"Phù Thủy":
Nếu kỳ tích không xảy ra... Vậy thì sẽ có thêm một căn bệnh mà ta không thể chữa khỏi, và khi đó đừng tìm ta nữa.
"Phù Thủy":
Ta sẽ để lại một món quà cho con, đó là một khám phá mà ta vô tình có được khi nghiên cứu căn bệnh kỳ lạ này. Khám phá này không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng ít nhất nó có thể giúp con chữa khỏi cho bệnh nhân trước mặt.
Neuvillette:
Sau khi Sigewinne quay lại, kỳ tích đã không hề xảy ra.
Neuvillette:
Cô ấy tìm thấy một lọ thuốc và một tờ ghi chú trên bàn. Sau khi sử dụng theo hướng dẫn, cô ấy đã trở thành như bây giờ, và cũng đã vi phạm luật pháp của Fontaine.
Neuvillette:
Tôi đã xác nhận sự thật và đưa ra phán quyết cho cô ấy.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Neuvillette:
E rằng Sigewinne sẽ không hiểu được điều này cho đến khi sự thật về người Fontaine bị hòa tan được tiết lộ.
Neuvillette:
Sau này khi biết được tất cả, tôi vô cùng nuối tiếc... Trong khi bảo vệ sự công bằng của pháp luật, tôi cũng phải chấp nhận sự vô tình của nó.
Neuvillette:
May mắn thay, sau nhiều lần xác nhận thì theo luật pháp của Fontaine, Sigewinne sẽ không phải chịu thêm mức thi hành án nào cho sự thật bị che giấu này.
Paimon:
Không biết Sigewinne sẽ cảm thấy như thế nào nữa...
Neuvillette:
Nếu Sigewinne đã chủ động mời mọi người đến đây, chứng tỏ cô ấy đã sẵn sàng kể cho mọi người nghe về quá khứ này, đúng không?
Nói chuyện với Sigewinne
Sigewinne:
旅行者, mọi người đến rồi.
Sigewinne:
Người quá cố mà tôi muốn viếng là giáo viên của tôi. Khi bà ấy mất, thi thể của bà không được tìm thấy ở đâu cả. Tất cả những gì còn lại là một ngôi mộ trống, và thậm chí hiện giờ nó đã nằm sâu dưới nước.
Paimon:
Sigewinne... Phù thủy cung cấp ma dược đó là giáo viên của cô sao?
Sigewinne:
Ừm, xem ra ngài Neuvillette đã kể cho mọi người nghe rất nhiều nhỉ.
Paimon:
Sau khi biết sự thật, chắc hẳn tâm trạng cô rất phức tạp phải không?
Sigewinne:
Ừm... Thực ra sau khi biết cụ thể chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó, tôi chỉ nghĩ đó quả thực là chuyện mà bà ấy sẽ làm.
Paimon:
Thậm chí đến việc hy sinh bản thân cũng giấu cô sao?
Sigewinne:
Chỉ cần xác định loại thuốc đó có ích cho bệnh tình, thì cho dù dùng cách lừa gạt cũng phải bắt trẻ con uống. Bà ấy vốn là người như vậy.
Paimon:
À ừm... Vậy tại sao cuối cùng Sigewinne lại đi tự thú vậy?
Sigewinne:
Bởi vì vi phạm pháp luật thì phải bị trừng phạt. Giáo viên của tôi đã đưa ra sự lựa chọn của bà ấy, và tôi cũng đưa ra sự lựa chọn của tôi.
Paimon:
Tôi biết, nhưng mà... Trước đó khi Potton chất vấn Sigewinne, tôi đã rất tức giận.
Paimon:
Tôi nghĩ Sigewinne không phải loại người giống như hắn ta. Sau khi nghe Neuvillette kể sự thật xong, tôi lại càng cảm thấy thế.
Paimon:
Nhưng cứ nghĩ đến việc Sigewinne cũng bị kết tội giống vậy và vào tù, là tôi lại cảm thấy rất khó chịu.
Sigewinne:
Paimon, thực ra thì ngược lại đấy. Nếu không trải qua việc thụ án đó, có lẽ tôi sẽ không kiên định như vậy khi đối mặt với lời chất vấn của Potton đâu.
Paimon:
Tại sao Sigewinne lại nghĩ vậy?
Sigewinne:
Paimon và 旅行者 rất tò mò phải không, tôi có thể nói cho mọi người nghe.
movie
Sigewinne bị tuyên là có tội, Pháo Đài Meropide lúc này đã có thêm một vị bác sĩ nhỏ nhắn. Người bệnh được cô ấy cứu chữa ngày một nhiều thêm, thời gian thụ án của cô ấy cũng ngày một ngắn lại. Cho đến khi kết thúc bản án, cô ấy vẫn tiếp tục ở lại Pháo Đài Meropide. Một ngày nọ, cô ấy nhận được lời mời từ một vị phu nhân cao tuổi. Thì ra bà ấy chính là cô bé mà năm đó Sigewinne đã cứu chữa. Bà lão nói với Sigewinne rằng bà ấy nhớ rõ năm đó chính Sigewinne đã cứu mình. Vì cho dù ngoại hình của Sigewinne là Melusine hay con người, thì hơi ấm trong lòng bàn tay của cô ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Paimon:
Hihi, đây mới là kết cục mà tôi muốn đó!
Sigewinne:
Sau khi nghe Potton nói thật xong, tôi luôn muốn nói với anh ấy rằng, Potton hay Rawat thực ra không quan trọng đến vậy. Nhưng vẫn quá muộn, lòng bàn tay anh ấy đã mất đi độ ấm.
Sigewinne:
Tôi từng thử chữa trị cho anh ấy, đáng tiếc là bệnh của anh ấy không biểu hiện ra bên ngoài.
Sigewinne:
Tôi hiểu, 旅行者, tôi biết cậu và Paimon muốn khuyên tôi. Thành thật cảm ơn.
Paimon:
Không có gì.
Sigewinne:
Mặt khác, tôi mời mọi người đến đây là còn một việc nữa. Tôi vẫn chưa đưa cho cả hai thù lao như đã giao hẹn mà.
Sigewinne:
Đội Hắc Ảnh Marechaussee đã phê duyệt cho tôi điều chế thêm mấy lọ thuốc này, từ đó khôi phục lại diện mạo cho những tội phạm bị đánh tráo. Tôi đã điều chế thêm một lọ để dành riêng cho hai vị đó.
Paimon:
Hả? Chúng tôi không dùng đến thứ này đâu... Không phải là nên mang đi tiêu hủy đó chứ?
Sigewinne:
Vậy thì tôi cũng nên đưa cho hai vị trước, rồi hai vị tự quyết định mang đi tiêu hủy. 旅行者 và Paimon đã cống hiến rất nhiều, sao tôi có thể không thực hiện lời hứa được chứ?
Paimon:
Cũng có lý. Nhưng bây giờ tôi không muốn dùng thứ này nữa.
Paimon:
Tuy nhiên, chắc đây là lọ duy nhất còn sót lại ở Teyvat phải không? Tôi nghĩ nếu không thể mang đi tiêu hủy ngay, vậy thì phải nghĩ cách để cho nó có một cái ý nghĩa đặc biệt rồi... A, có rồi!
Paimon:
Thể chất của Melusine không bị biến đổi sau trận nước dâng đó, nên chắc chắn sẽ có thể tận dụng hiệu quả của loại thuốc này mãi mãi. Vậy Sigewinne có từng muốn trở lại thành hình dáng ban đầu không?
Paimon:
Dù sao đối với Melusine mà nói thì hình dáng của Melusine vẫn đáng yêu hơn chứ nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Paimon...
Sigewinne:
Paimon, là con người hay Melusine quan trọng đến vậy sao?
Paimon:
Cái này...
Paimon:
Tôi đang nghĩ gì thế nhỉ? Sigewinne đã biết đáp án từ lâu rồi mới phải. Vậy thì tiêu hủy nó ở đây đi.
Sigewinne:
Đưa nó cho tôi đi.