arrow_back 原神 任务
Chương Tịnh Luyện Hỏa - Màn 1

Khi Lửa Ấm Lụi Tàn


Đứa Trẻ Không Tồn Tại
Thời tiết khá đẹp, dành thời gian đi dạo ở Thị Trấn Poisson thôi!
Đến Thị Trấn Poisson
Lyney:
Này! 旅行者, Paimon!
Paimon:
Hửm, giọng nói này là...
Lyney:
Nhìn qua đây này.
Lyney:
Dùng cách nói của bây giờ thì sẽ là "cuộc tái ngộ của vận mệnh" nhỉ. Thật không ngờ là có thể gặp được hai vị ở đây, đúng là chuyện vui nhất trong ngày của tôi đấy.
Paimon:
Chúng tôi mới bất ngờ đấy! Sao anh lại ở Thị Trấn Poisson thế?
Paimon:
Không lẽ... Anh có buổi biểu diễn ảo thuật gì sao?
Lyney:
À... Thực ra thì nhà tôi đang có chút phiền phức nhỏ, nên Cha đã sắp xếp cho chúng tôi ở lại Thị Trấn Poisson này.
Paimon:
Lynette và Freminet cũng đến đây rồi sao?
Lyney:
Ừm, hơn một nửa Căn Nhà Hơi Ấm đều dọn qua đây rồi. Chắc cậu cũng để ý rồi đúng không? Ở Thị Trấn Poisson đã có thêm rất nhiều người đấy.
Paimon:
Nhiều người dọn đến Thị Trấn Poisson như thế thì chắc không phải là phiền phức nhỏ rồi nhỉ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lyney:
Chuyện này...
Arlecchino:
Nếu hai vị có thắc mắc thì tôi có thể đưa ra câu trả lời.
Paimon:
Ối ối! Làm tôi giật cả mình!
Lyney:
Cha đến rồi sao.
Paimon:
Chuyện này... Không phải tôi đang cố thăm dò chuyện của Căn Nhà Hơi Ấm đâu nhé. Chỉ là...
Arlecchino:
Đừng căng thẳng. Từ lời nói thì tôi có thể cảm nhận được đây là sự quan tâm chân thành.
Arlecchino:
Đồng thời, tôi cũng hiểu trong lòng các vị vẫn còn có sự nghi ngờ. Nhiều Fatui dọn đến đây thì khó tránh việc bị nghi ngờ là có ý đồ khác.
Arlecchino:
Tôi rất thấu hiểu. Trong quá khứ thì hai vị đã từng đụng độ với Fatui nhiều lần. Nhìn về tương lai thì cũng không có gì đảm bảo là mối quan hệ giữa chúng ta sẽ luôn duy trì tốt đẹp.
Arlecchino:
Nhưng ít nhất trong thời điểm hiện tại thì chúng ta không có lý do để xung đột, đúng chứ? Đối với những người bạn đã từng hợp tác qua thì Căn Nhà Hơi Ấm bằng lòng thể hiện thêm thành ý.
Arlecchino:
Hơn nữa trong chuyện này thì chúng tôi cũng không có bí mật gì cần che giấu. Nói thật thì tất cả bắt nguồn từ một "tin đồn" của Căn Nhà Hơi Ấm, thuộc về nội bộ chúng tôi.
Paimon:
Là tin đồn gì vậy?
Arlecchino:
Nghe nói trong Căn Nhà Hơi Ấm đã có thêm một "đứa trẻ không tồn tại".
Paimon:
Đứa trẻ không tồn tại, nghe có vẻ hơi đáng sợ thật...
Arlecchino:
Một vong hồn đã không nên tồn tại từ lâu, đang lang thang trong góc tối của Căn Nhà Hơi Ấm.
Arlecchino:
Cho nên tôi đưa bọn trẻ đến Thị Trấn Poisson trước, sau đó sẽ từ từ điều tra. Chắc sẽ tìm được nó nhanh thôi. Đến lúc đó tiện tay "xử lý" là được, không gây phiền phức gì.
Arlecchino:
Nếu hai vị tò mò, hoặc còn chỗ nào không yên tâm thì có thể ở lại đây thêm vài ngày. Nhìn thấy nhà có khách, bọn trẻ chắc chắn sẽ rất vui.
Arlecchino:
Lyney, việc tiếp khách giao cho con đấy. Ta còn có việc cần làm nên phải đi trước.
Lyney:
Vâng, thưa Cha.
Arlecchino quay người rời đi...
Paimon:
Phù...
Nhà Lữ Hành:
(Lúc nãy khi nói chuyện với Arlecchino thấy áp lực đến nghẹt thở. Bây giờ cô ấy đi rồi cơ thể mới thả lỏng ra được...)
Nhà Lữ Hành:
(Cô ấy chủ động đề nghị chúng ta ở lại Thị Trấn Poisson thêm một thời gian... Tại sao nhỉ?)
Lyney:
Tôi có thể mời hai vị đến Căn Nhà Hơi Ấm làm khách không, cũng tiện thể gặp gỡ các anh chị em khác luôn. Đây cũng là tâm nguyện của tôi đó.
Lyney:
Hai vị rất nổi tiếng trong Căn Nhà Hơi Ấm đấy. Đặc biệt là sau khi lời tiên tri xảy ra, có rất nhiều người bàn tán về hai vị.
Lyney:
Nếu không phiền thì có muốn ở lại đây để trò chuyện với chúng tôi đôi chút không?
Paimon:
Được thôi! Dù sao bây giờ chúng tôi cũng không có việc gì để làm. Nhưng nói trước, chúng tôi chỉ làm khách thôi đấy nhé... À mà khoan, "làm khách" thì chắc phải có rất nhiều đồ ăn ngon nhỉ?
Lyney:
Đương nhiên rồi. Chúng tôi ở lại Thị Trấn Poisson, giúp đỡ người dân ra khơi bắt cá, mỗi ngày đều có rất nhiều thu hoạch đó. Hôm nay tôi sẽ đích thân xuống bếp.
Lyney:
Đi thôi, để tôi đưa hai vị đến chỗ nghỉ ngơi trước.
Đến "nhà" làm khách
Lyney:
Ngôi nhà này được chúng tôi thuê từ chỗ dân địa phương để làm căn cứ tạm thời. Đợi một lát tôi trở về rồi dọn dẹp một chút, vậy là tối nay hai vị có thể nghỉ ngơi ở đây rồi.
Paimon:
Cảm ơn nhé, vậy bây giờ chúng tôi cần đi đâu đây?
Lyney:
Lúc nãy khi gặp hai vị thì tôi đang phân phát vật tư.
Lyney:
Nhiều người ở lại Thị Trấn Poisson như vậy, thỉnh thoảng cần phải mua một số vật dụng thường ngày ở bên ngoài. Tôi đi giao những thứ còn lại trước đã, tránh để mọi người chờ đợi sốt ruột.
Paimon:
Vậy à. Thế thì để chúng tôi đi cùng với anh!
Paimon:
Bên ngoài có nhiều lời đồn đại về tổ chức của anh, cũng không biết đâu là thật đâu là giả.
Paimon:
Khó có cơ hội thấy được hoạt động thường ngày của tổ chức, nên bây giờ chúng tôi phải quan sát cho thật kỹ mới được.
Lyney:
Đương nhiên là được rồi, đi theo tôi nào.
Cùng Lyney phân phát vật tư
Chapleau:
Lyney! Cuối cùng thì anh cũng về rồi, vật tư của hôm nay...
Lyney:
Đều ở đây rồi, nhận lấy nhé.
Lyney:
Này... Sao ngẩn người ra rồi?
Chapleau:
旅行者, Paimon!
Foltz:
Ôi trời!
Heloir:
Mọi người mau qua đây đi! 旅行者 và Paimon đến rồi này!
Lyney:
Đợi đã, đừng có đột nhiên vây đông như vậy, sẽ làm khách sợ đấy.
Paimon:
Không sao đâu. Nhưng mà, chúng tôi nổi tiếng đến vậy sao?
Foltz:
Đương nhiên rồi! Cha và anh Lyney thường nhắc đến anh chị đó!
Chapleau:
Cha nói hai vị từng giúp đỡ Lyney, là những người bạn đáng tin cậy. Đây là lời đánh giá cao nhất mà chúng tôi nghe được từ Cha đấy. Chúng tôi luôn bàn tán xem hai vị là thần thánh phương nào.
Foltz:
Nghe nói anh 旅行者 có sức mạnh vô biên, có thể di chuyển cả một ngọn núi cao!
Heloir:
Nghe nói chị Paimon có cái dạ dày rất lợi hại, chỉ cần ba ngày là có thể ăn sạch thức ăn dự trữ của Khách Sạn Debord!
Paimon:
Đợi đã, tại sao tin đồn về tôi lại chẳng ngầu chút nào thế!?
Nhà Lữ Hành:
Tin đồn về tôi cũng hơi lố thật...
Foltz:
À đúng rồi, em nghe nói khi nhà có khách thì phải chuẩn bị những món đồ tốt để tiếp đãi.
Paimon:
Không cần đâu, chúng tôi cũng đâu có mang theo quà cáp gì...
Heloir:
Đừng khách sáo, anh chị có muốn lấy một ít thuốc mà em mới điều chế không? Thuốc chữa thương và thuốc độc đều có đủ cả.
Paimon:
Ơ?
Foltz:
Hay là để anh Chapleau hướng dẫn anh chị kỹ thuật rình rập nhé. Kỹ thuật của anh ấy rất tốt, chưa từng thất bại qua!
Chapleau:
Ồ, ý này hay đấy! Tuy hai vị quen chiến đấu trực diện, nhưng học thêm kỹ năng thì cũng đâu mất gì... Tôi rất giỏi trong việc làm sao để tiêu diệt kẻ địch một cách âm thầm đấy.
Chapleau:
Tuy sau lần trúng độc trước đó thì thân thủ của tôi đã không còn như xưa, nhưng nếu chỉ đứng hướng dẫn thì cũng không thành vấn đề.
Paimon:
Đợi đã! Sao lại đột nhiên chuyển qua chủ đề thuốc và chiến đấu vậy!
Foltz:
Đây là thứ tốt nhất của chúng em rồi, anh chị không thích sao?
Foltz:
Hay là vậy nhé, cứ nói cho chúng em biết cái tên mà anh chị ghét, chúng em sẽ dạy cho hắn một bài học.
Mọi người liên tục đưa ra những phương án nguy hiểm, hơi khó để tiếp lời...
Lyney:
Được rồi, Foltz, Heloir. Chuyện quan trọng nhất khi tiếp khách chính là "tấm lòng".
Lyney:
Sự nhiệt tình của mọi người đã được lan tỏa rồi, nên không cần phải tặng "quà" gì cũng sẽ khiến khách vui vẻ thôi. Nếu cứ bám mãi chủ đề này thì có khi lại khiến khách khó chịu đấy.
Heloir:
Thật sao?
Foltz:
Tốt quá! Hiếm khi có khách đến chơi, nếu cần gì thì cứ nói với chúng em nhé!
Heloir:
Nếu cần thuốc độc thì cứ đến tìm em, em giỏi nhất là điều chế các loại thuốc đấy.
Lyney:
Khụ. Có thời gian rồi nói tiếp, chúng ta tiếp tục giao vật tư trước đi.
Chapleau:
Được thôi.
Đám Đông:
Tạm biệt!
Paimon:
Ừm... Lyney, những chủ đề mà họ vừa nói...
Lyney:
Làm Paimon giật mình phải không? Đây cũng là một phần trong nhà thôi.
Lyney:
Foltz bị người thân bỏ rơi. Từ nhỏ em ấy đã tò mò mà bóp cổ những con thú cưng trong nhà, nên bị xem là "mầm mống nguy hiểm".
Lyney:
Heloir thì luôn có chấp niệm với thuốc. Cha đã cấm em ấy uống thuốc do chính mình điều chế, nhưng em ấy vẫn thường xuyên uống trộm. Tôi vẫn luôn theo dõi sát sao.
Lyney:
Chapleau thì tầm tuổi tôi. Tôi phụ trách tình báo, còn anh ấy phụ trách giám sát. Anh ấy rất thích công việc của mình, và cũng sẽ chủ động nhận một số nhiệm vụ rất khó.
Lyney:
Tôi biết hai vị không quen cách nói chuyện của họ, nhưng đúng là họ không có ác ý đâu. Họ chỉ muốn tặng cho khách quý những thứ tốt nhất trong mắt mình mà thôi.
Tiếp tục phân phát vật tư
Lyney:
Filliol, vật tư đã được gửi đến rồi đây.
Filliol:
Vất vả rồi. Đây là ai vậy? Người bên ngoài sao?
Lyney:
Xin giới thiệu một chút, hai vị này là 旅行者 và Paimon.
Nanteuil:
Ồ? Tôi có nghe qua, là một nhóm hai người nổi tiếng dạo gần đây đấy.
Nanteuil:
Xin chào, tôi nghe nói hai vị thường xuyên du ngoạn bên ngoài, và cũng đi qua rất nhiều nơi, là thật sao?
Paimon:
Đương nhiên rồi. Chúng tôi sẽ đi khắp đại lục Teyvat đó!
Filliol:
Thật tuyệt.
Nanteuil:
Nói vậy là hai vị rất quen thuộc với Fontaine sao? Vở kịch được công chiếu trước đó, để tôi nghĩ xem... Tên là "Bốn Ngàn Đạo Tặc" đúng không nhỉ? Hai vị đã xem chưa?
Paimon:
Lần đầu tiên nghe thấy đó!
Nanteuil:
Tôi có trông thấy tấm áp phích, tôi thấy đây chắc sẽ là một vở kịch rất tuyệt đấy. Có thời gian thì hãy đi xem thử nhé.
Filliol:
Còn vở kịch "Cô Gái Mù" nữa. Nghe nói khán giả dưới sân khấu có thể tham gia tương tác luôn. Rất thú vị.
Mọi người nói về rất nhiều thứ đang thịnh hành, bầu không khí cũng trở nên thoải mái...
Filliol:
Sau khi kết thúc nhiệm vụ lần này, tôi muốn đi làm móng. Chính là sơn màu khác cho móng tay của mình đó.
Nanteuil:
Vậy thì tôi sẽ thử đi nhuộm tóc. Không biết phải tốn bao nhiêu nhỉ.
Paimon:
Là tôi tưởng tượng sao? Cảm thấy họ dễ giao lưu hơn những người vừa rồi đó... Xem ra Căn Nhà Hơi Ấm cũng có "người bình thường" nhỉ.
Filliol:
Tôi nghe thấy đấy nhé.
Paimon:
Ối! Xin lỗi!
Nanteuil:
Người mà hai vị đây nhắc tới chắc là nhóm của Foltz nhỉ? Cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ giống như họ đâu.
Filliol:
Mấy đứa điên khùng đó giờ chắc đang rất phấn khích nhỉ. Hừ, họ rất mong sớm được quay về Snezhnaya để thực hiện kế hoạch đó đấy...
Lyney:
Đủ rồi đấy, Filliol.
Filliol:
Biết rồi, "không bàn tán sau lưng người nhà" chứ gì? Chán thật, đi thôi.
Nanteuil:
Tạm biệt. Có cơ hội thì cùng đi xem kịch nhé!
Lyney:
Haiz...
Lyney:
Nói chung thì vật tư đã phát xong rồi, chúng ta cũng về thôi.
Paimon:
旅行者, hình như cảm thấy giữa họ có mâu thuẫn gì đó thì phải...?
Paimon:
Cũng phải, dù sao bây giờ chúng ta cũng là "khách" mà.
Paimon:
A, Lyney đi xa rồi, chúng ta mau đuổi theo đi!
Quay về nơi ở tạm thời
Lyney:
Thế nào, gặp được những người khác trong Căn Nhà Hơi Ấm, cậu có cảm tưởng gì không?
Nhà Lữ Hành:
Đều rất có cá tính.
Lyney:
Haha, vì Cha luôn dạy chúng tôi là "phải có quyết định của riêng mình", cho nên trong nhà sẽ có những kiểu tiếng nói khác nhau.
Lyney:
Tôi chuẩn bị đi làm chút đồ ăn đây, hai vị muốn đi cùng không?
Paimon:
Được thôi.
Lyney:
Vậy chúng ta xuất phát thôi... Hửm? Freminet, em đang làm gì vậy?
Freminet:
À... Em...
Paimon:
Freminet, lại gặp nhau rồi.
Freminet:
Xin chào. Tôi nghe nói hai vị đã đến nhà tôi làm khách, hoan nghênh.
Lyney:
Anh đang chuẩn bị đi làm cơm, em giúp một tay được không? Nhớ là em từng nói muốn đích thân xuống bếp để làm món canh hải sản cho 旅行者 và Paimon thử mà đúng không.
Paimon:
Canh hải sản sao? Tôi sắp chảy nước miếng rồi đây!
Lyney:
À đúng rồi, Freminet, ban nãy em đang tìm thứ gì sao? Để anh tìm giúp cho.
Freminet:
Không có gì. Em chỉ muốn xem thử xem có vật tư dư thừa không thôi.
Lyney:
Hửm, vẫn còn một ít. Em thiếu gì sao?
Freminet:
Lương khô, nước sạch. Nếu được thì em còn cần thêm một ít vải bông nữa.
Lyney:
Được thôi, em đợi một chút. Lương khô, nước sạch...
Lyney:
Đợi đã, em cần những thứ này để làm gì? Dạo này em không có nhiệm vụ cần ra ngoài, không phải đều dùng cơm với anh sao?
Freminet:
Em, em thường thấy đói vào ban đêm, nên muốn ăn thêm một phần. Có thể là do cơ thể em đang phát triển...
Lyney:
Freminet.
Lyney:
Còn nhớ lời anh nói không? Em khác anh, em vẫn chưa quen nói dối.
Lyney:
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có cần phải giấu cả anh không?
Paimon:
À ừm... Có phải chúng ta nên tránh đi một lát thì hơn không?
Freminet:
...
Lyney:
Lần đầu tiên anh thấy em như vậy đấy. Có liên quan đến Cha sao?
Freminet:
Ừm.
Freminet:
...Đi theo em nhé.
Tìm hiểu chuyện Freminet đang che giấu
???:
Hoan nghênh trở lại. Ối, hôm nay nhiều người hơn nhỉ, có bạn mới sao?
Lyney:
Xin chào, anh là Lyney, lớn lên ở Căn Nhà Hơi Ấm. Còn em là...
Clervie:
Xin chào, em cũng như anh, là đứa trẻ của Căn Nhà Hơi Ấm đấy.
Clervie:
Còn tên thì anh cứ gọi em Clervie là được.
Lyney:
Clervie?
Clervie:
Rất vui được làm quen.
Paimon:
Lyney, anh từng nghe qua cái tên này chưa?
Lyney:
Chưa, nhưng tôi rất chắc chắn là cái tên này không nằm trong danh sách của Căn Nhà Hơi Ấm. Không biết em ấy trà trộn vào đây từ khi nào.
Lyney:
Tôi đoán đây chắc là "đứa trẻ không tồn tại" mà Cha đang tìm kiếm. Freminet, là em tìm ra Clervie sao? Em... không báo lại với Cha à?
Freminet:
Em... giấu Clervie ở đây, không có nói cho ai biết cả.
Lyney:
Chuyện bắt đầu từ khi nào vậy?
Freminet:
Khoảng nửa tháng trước.
Lyney:
Vậy chẳng phải là lúc chúng ta vừa đến Thị Trấn Poisson sao? Em có biết mình đang làm gì không vậy?
Freminet:
Em biết.
Lyney:
Em đang che giấu cho người mà Cha điều tra! Chuyện này nếu như để Cha phát hiện ra thì tất cả những người biết chuyện đều sẽ bị xử phạt đấy.
Lyney:
Đây là quy tắc của Căn Nhà Hơi Ấm, Cha sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức phản bội nào. Em nên biết rõ điều này mới phải, tại sao em lại làm như vậy?
Freminet:
Em đã suy nghĩ rồi, không thể cứ giao Clervie ra như vậy được.
Freminet:
Lyney, anh còn nhớ chuyện năm ngoái Chapleau suýt chút mất mạng không? Anh ấy trúng độc khi thực hiện nhiệm vụ. Trên đường trở về thì chất độc bộc phát, bên cạnh chẳng có ai cả.
Freminet:
Tối hôm đó có người gọi em dậy, nhờ em đi cứu anh ấy. Khi em mở mắt thì không tìm thấy nguồn phát ra âm thanh đó đâu cả, nhưng em vẫn bán tín bán nghi đi tìm Chapleau, cũng nhờ vậy mà cứu được anh ấy.
Freminet:
Chuyện "ma quái" như vậy, đã từng xảy ra nhiều lần tại Căn Nhà Hơi Ấm, chắc anh cũng có ấn tượng về việc này.
Lyney:
Ý của em là, những chuyện này đều do Clervie làm sao? Em ấy từng cứu người nhà chúng ta à?
Freminet:
Trừ khi vẫn còn "linh hồn lang thang trong Căn Nhà Hơi Ấm" khác, nếu không thì không còn khả năng nào khác rồi.
Freminet:
Nếu như Clervie là kẻ thù của chúng ta, dù có là linh hồn hay trẻ con thì em cũng sẽ ra tay mà không hề do dự. Vì đó là mệnh lệnh của Cha.
Freminet:
Nhưng Clervie sống chung với chúng ta, âm thầm giúp chúng ta rất nhiều chuyện. Em cảm thấy nên xem em ấy như người nhà.
Freminet:
Nếu chưa làm rõ mà đã bắt giữ và xử lý ngay thì em không làm được.
Lyney:
Vậy em có suy nghĩ đến việc sau này phải làm sao không? Không thể trốn ở đây mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ.
Freminet:
Em vẫn chưa nghĩ ra. Em không muốn làm trái lệnh của Cha, nhưng em cũng không thể nhìn Clervie gặp nguy hiểm được.
Lyney:
Em đi theo anh. Anh có vài câu muốn nói riêng với em.
Lyney kéo Freminet đến nơi khác để trò chuyện.
Clervie:
Mối quan hệ của họ tốt thật đấy.
Paimon:
Vậy sao? Nhìn họ rõ ràng như muốn cãi nhau đến nơi vậy ấy...
Clervie:
Không đâu. Tình cảm của họ rất sâu đậm! Em cũng có người bạn tốt như vậy, nên vừa nhìn là đã nhận ra ngay.
Clervie:
Chỉ là... Không biết tình bạn này có thể duy trì đến khi nào thôi.
Nhà Lữ Hành:
Ý là sao?
Clervie:
Bóng tối trong nhà sâu thẳm hơn mọi người nghĩ nhiều, không ai có thể sống sót mà thoát khỏi nơi này cả.
Freminet:
Xin lỗi, Lyney. Em không muốn kéo bất kỳ ai vào chuyện này cả...
Lyney:
Trùng hợp thật. Anh cũng không muốn nghe em nói câu "không muốn kéo bất kỳ ai vào chuyện này cả".
Freminet:
Ý anh là sao?
Lyney:
Anh nhớ lúc nhỏ, em sẽ không gọi anh là Lyney, mà giống như Lynette gọi là anh là anh trai.
Lyney:
Chúng ta đều là trẻ mồ côi, được Cha nhận nuôi, cùng nhau lớn lên. Trong các anh chị em thì tình cảm của ba người chúng ta là tốt nhất.
Lyney:
Sau đó em đổi sang gọi anh bằng tên, thật ra thì anh biết lý do. Anh và Lynette có quan hệ huyết thống, hơn nữa từ trước khi gia nhập Căn Nhà Hơi Ấm thì anh và Lynette đã nương tựa vào nhau rồi.
Freminet:
Lyney, em...
Lyney:
Trong khoảng thời gian khó khăn nhất của anh và em, chúng ta thậm chí chưa từng gặp nhau. Nhưng dù như vậy đi nữa thì Freminet, chúng ta cũng đã kề vai sát cánh bên nhau rất nhiều năm rồi.
Lyney:
Em và Lynette đều là những người quan trọng nhất với anh, không ai có thể thay thế cả. Vì vậy, anh sẽ không để em một mình đối mặt với những việc này, tuyệt đối không.
Paimon:
Tiêu rồi, Lyney và Freminet nhìn có vẻ rất kích động... Chúng ta có nên qua đó xem thử không?
Nói chuyện với Lyney và Freminet
Paimon:
Lyney, Freminet, hai người không cãi nhau đấy chứ?
Paimon:
Ối! Freminet đang khóc đó à? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Freminet:
Tôi không sao... Cảm ơn.
Paimon:
Trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc chúng ta cũng xem như là bạn bè rồi nhỉ? Có việc gì chúng tôi có thể giúp không?
Lyney:
Chỉ là chút mâu thuẫn trong nhà thôi. Có tôi ở đây rồi, hai vị "khách" cứ yên tâm rời khỏi đây nhé.
Nhà Lữ Hành:
Có những việc chỉ có "khách" mới làm được mà, đúng không?
Paimon:
Hửm? 旅行者 thấy thế nào?
Lyney:
Thông thường thì khi có khách, "mâu thuẫn trong nhà" sẽ không nặng nề đến mức không thể giải quyết... Cậu muốn nói điều này phải không?
Lyney:
...Cảm ơn. Tôi hy vọng cậu và Paimon không bị cuốn vào chuyện này, nhưng bây giờ ngược lại không biết phải từ chối như thế nào nữa. Sau này nếu cả hai gặp nguy hiểm gì thì tôi cũng sẽ liều cả tính mạng để giúp đỡ.
Freminet:
Tôi cũng thế.
Lyney:
Chúng ta quay lại chuyện trước mắt đi. Nếu không định giao Clervie cho Cha, vậy thì cách giải quyết duy nhất... chính là điều tra rõ bí mật về cô bé trước khi Cha tìm thấy.
Lyney:
Tìm hiểu xem Clervie đến từ đâu, đến Căn Nhà Hơi Ấm để làm gì... Sau đó lặng lẽ đưa cô bé đi, coi như chưa từng xuất hiện.
Freminet:
Cách này em đã thử rồi.
Lyney:
Thất bại rồi sao?
Freminet:
Đúng thế. Em từng thử đưa Clervie đến một nơi rất xa, nhưng một thời gian sau cô bé lại xuất hiện trong nhà.
Freminet:
Lần này chúng ta chuyển đến Thị Trấn Poisson, Clervie cũng đi theo. Hình như nhà ở đâu thì em ấy sẽ theo đến đó.
Lyney:
Tôi không hiểu lắm về "vong hồn"... Hai vị có cách gì không?
Paimon:
Để nghĩ xem... Đúng rồi! Nghe nói nếu thực hiện nguyện vọng khi còn sống của linh hồn thì nó sẽ biến mất và trở về với địa mạch đấy.
Paimon:
Tôi cũng quên mất là nghe nói từ đâu rồi, không biết có hiệu quả không.
Lyney:
Nghe có vẻ khả thi đấy, lát nữa đi hỏi nguyện vọng của Clervie vậy. Nhưng trước đó, Freminet, anh muốn giao hẹn với em đã.
Freminet:
Giao hẹn?
Lyney:
Ừm. Giao hẹn... Chuyện này là do hai chúng ta làm. Hai chúng ta đều là kẻ chủ mưu, ngoài ra thì không liên quan đến bất kỳ ai nữa, được không?
Freminet:
Được, em đồng ý.
Lyney:
Vậy thì như hồi nhỏ, đập tay lập lời thề nhé. Ba, hai, một...
Lyney & Freminet & Lynette:
Xin thề.
Mọi người khá kinh ngạc khi thấy Lynette bất ngờ xuất hiện.
Freminet:
Á!!
Lyney:
Ối!!
Paimon:
Ly... Lynette!!
Nhà Lữ Hành:
Làm tôi hết cả hồn...
Lyney:
Phải đấy, làm anh cũng hết cả hồn. Khụ, em gái sao lại đến đây thế?
Lyney:
Còn nữa, ừm... Em tới từ khi nào thế?
Lynette:
Anh trai ngốc.
Lyney:
Ơ...
Lynette:
Freminet cũng vậy nữa.
Freminet:
Ừm...
Lynette:
Cả 旅行者 và Paimon cũng thế nữa.
Paimon:
Cả hai chúng tôi nữa á?
Lynette:
Khi ở Căn Nhà Hơi Ấm thì em đã từng gặp Clervie rồi. Vốn tưởng cô bé không đi theo đến đây, thì ra là bị mọi người giấu đi.
Lynette:
Em đã nghe được "kế hoạch tác chiến" rồi. Em không muốn phủi tay làm như không liên quan đến mình, em hy vọng có thể hành động cùng mọi người hơn.
Lynette:
Nếu không đồng ý thì em sẽ báo cáo tình hình ở đây cho Cha. Vậy đi.
Lyney:
Haiz, xem ra không còn gì để kì kèo nữa rồi.
Lyney:
Nếu đã như vậy, chúng ta hãy cùng nhau đối diện nhé. Trước tiên, phải hỏi rõ tình hình của Clervie rồi sau đó mới quyết định kế hoạch tiếp theo.
Lyney:
Việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức hành động thôi!
Dò hỏi lai lịch của Clervie
Clervie:
Ăn no rồi. Cảm ơn đã mang đồ ăn cho em.
Paimon:
Clervie nói "ăn no rồi", nhưng thứ trên bàn hình như vẫn chưa động vào nhỉ?
Freminet:
Ừm, theo quan sát thì cô bé không thể chạm vào những thứ trong hiện thực.
Freminet:
Nhưng cô bé sẽ dừng lại trước đồ ăn, có lẽ từ góc nhìn của cô bé thì thực sự đang "ăn" những thứ này rồi.
Lynette:
Cô bé có biết mình đã qua đời không nhỉ?
Freminet:
Em từng hỏi rồi, nhưng cô bé không trả lời. Em đoán là cô bé cũng không rõ, hoặc là không thể hiểu được câu hỏi này.
Lyney:
Clervie, em có rảnh không? Anh muốn hỏi em vài chuyện.
Clervie:
Được chứ.
Clervie:
Ấy? Lại có bạn mới sao? Xin chào, em là Clervie.
Lynette:
Chào em.
Lyney:
Clervie, làm thế nào mà em vào được Căn Nhà Hơi Ấm vậy?
Clervie:
Tại sao lại hỏi câu này ạ, mọi người không phải ai cũng như ai sao?
Clervie:
Là do chính tay Arlecchino dẫn vào, sau đó thì chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đây thôi.
Lyney:
Nhưng trong danh sách của Căn Nhà Hơi Ấm thì không có tên em, hơn nữa anh cũng chưa từng gặp em bao giờ cả.
Clervie:
Danh sách? Em biết rồi, xem ra mọi người vẫn chưa hiểu rõ về nơi này.
Clervie:
Người cai trị nơi này không hề lương thiện như vẻ bề ngoài. Cái gọi là danh sách đó không hoàn chỉnh, có rất nhiều người ngay từ đầu đã không có tên trong đó rồi.
Clervie:
Vì họ không được coi là "người nhà", mà chỉ là "vật thí nghiệm" thôi. Trong danh sách đồng đội sẽ không có tên của họ, nhưng trong danh sách xử phạt nói không chừng sẽ có.
Paimon:
Thật sao! Arlecchino, cô ấy...
Lyney:
Có ai có thể làm chứng cho em không?
Clervie:
...
Clervie:
Perrie. Đó là người bạn tốt nhất của em, người duy nhất em tin tưởng.
Lyney:
Có ai biết người này không?
Lynette:
Không.
Freminet:
Em cũng...
Lyney:
Cả Clervie và người mà cô bé nói tới đều không có tên trong danh sách.
Lyney:
Nhưng anh cảm thấy Clervie không giống như đang nói dối. Trừ khi, ở độ tuổi này mà đã có thể lừa được đôi mắt của ảo thuật gia rồi.
Lyney:
Chúng ta đổi chủ đề đi. Clervie, em có nguyện vọng gì không?
Clervie:
Nguyện vọng?
Lyney:
Đúng, cái gì cũng được. Tưởng tượng xem, nếu hôm nay là sinh nhật của em thì khi thổi nến em sẽ cầu nguyện điều gì?
Clervie:
Em muốn đi ra ngoài.
Clervie:
Em muốn... được sống dưới ánh mặt trời.
Paimon:
Chỉ vậy thôi sao? Hình như rất dễ thực hiện mà nhỉ.
Bạn nhớ lại những lời Clervie từng nói...
Clervie:
Bóng tối trong nhà sâu thẳm hơn mọi người nghĩ nhiều, không ai có thể sống sót mà thoát khỏi nơi này cả.
Nhà Lữ Hành:
(Thật sự đơn giản vậy sao... Lời Clervie nói khi đó là có ý gì?)
Lyney:
Chỉ nghĩ mãi như vậy thì cũng chẳng có kết quả gì đâu. Tôi có kế hoạch thế này, mọi người nghe thử xem.
Lyney:
Tôi sẽ dùng "thủ thuật che mắt" phổ biến nhất trong giới ảo thuật để đưa cô bé ra ngoài, đến nơi có ánh mặt trời.
Lyney:
Lynette, em đi lấy một bản danh sách xử phạt xem thử xem trên đó có tên của Clervie không.
Lyney:
Freminet ở lại Thị Trấn Poisson. Lâu như vậy rồi thì chắc là Clervie không chỉ tiếp xúc với chúng ta. Anh cần em thu thập tình báo xem cô bé đã nói gì và làm gì.
Lynette:
Hiểu rồi.
Freminet:
Em sẽ cố gắng.
Paimon:
Vậy chúng tôi thì sao? Chúng tôi phải làm gì?
Lyney:
Rất cảm ơn hai vị đã đồng ý giúp đỡ, nhưng đây dù sao cũng là chuyện nội bộ của Căn Nhà Hơi Ấm. Tôi cũng không muốn hai vị dính líu quá sâu, như thế sẽ khiến hai vị gặp phải những rủi ro không cần thiết.
Lyney:
Để tôi nghĩ xem... Cha nói hai vị là khách. Nếu vậy thì có thể nhờ hai vị ở bên cạnh Cha không? Không cần phải làm điều gì đó đặc biệt đâu, cứ trò chuyện bình thường là được rồi.
Paimon:
Hiểu rồi. Chúng tôi cần thu hút sự chú ý để giữ chân cô ấy, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Vậy làm thế nào để liên lạc với mọi người?
Lyney:
Tôi sẽ đưa cho hai vị một chú chim ảo thuật. Nếu Cha cảm nhận được điều gì thì hãy lặng lẽ thả nó đi. Như thế thì tôi sẽ nhận được cảnh báo.
Lyney:
Tất nhiên, đây là trong trường hợp khẩn cấp. Còn nếu Cha không chú ý đến chúng ta thì đừng liên lạc với nhau vẫn hơn. Vậy tối nay gặp lại ở đây nhé.
Lyney:
Tình huống xấu nhất... Nếu như bị Cha phát hiện thì hãy nói hết cho Cha biết nhé. Không thể để khách chịu phạt chung được... Đó là giới hạn của chúng ta.
Nhà Lữ Hành:
Hãy cẩn thận nhé.
Lyney:
Hai vị cũng vậy. Chúng ta chia ra ở đây nhé, Cha chắc đang ở bãi biển gần đây thôi.
Lyney:
Hy vọng kế hoạch thuận lợi. Không... Nhất định phải thuận lợi. Đây là cách duy nhất để giải quyết việc này.

Gặp Gỡ Trong Làn Gió Biển
Sau khi chốt kế hoạch tác chiến với nhóm Lyney, bạn đến bờ biển gần đó gặp Arlecchino, nghĩ cách để đánh lạc hướng cô ấy...
Đến bãi biển gần đó tìm Arlecchino
Paimon:
Arlecchino! Còn có cả... Childe nữa!!
Paimon:
Này, không phải anh đã quay về Snezhnaya để dưỡng thương à? Sao vẫn còn ở Fontaine vậy?
Childe:
Ồ, xin chào. Không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây đấy... Khụ khụ, khụ!
Childe:
Sau khi rời khỏi Biển Khởi Nguyên thì tôi đã hôn mê rất lâu. Lúc tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang được đưa về Snezhnaya.
Childe:
Nhưng thế thì sao được chứ? Tôi còn nhiều việc chưa làm xong ở Fontaine lắm. Nên tôi đã cố gắng gượng dậy và quay lại đây một mình.
Paimon:
Hửm? Đó là chuyện gì?
Childe:
Liên quan đến Skirk... Sư phụ của tôi. Tôi rất muốn được gặp sư phụ, chỉ tiếc là khi tôi trở về thì sư phụ đã rời đi rồi.
Childe:
Tôi còn nhiều điều muốn hỏi sư phụ. Không còn cách nào khác, đành nhờ Arlecchino giúp tôi điều tra tung tích của sư phụ thôi. Nếu đã đến Fontaine rồi thì chắc chắn sẽ để lại một vài manh mối mới đúng.
Paimon:
Thì ra là vậy, thế hai người có tìm thấy manh mối gì chưa?
Arlecchino:
Rất tiếc. Tuy Căn Nhà Hơi Ấm có thể sở hữu phần lớn tình báo, nhưng đối mặt với một sự tồn tại như vậy thì chúng tôi cũng hết cách.
Childe:
Suy cho cùng thì vẫn do sư phụ cảm thấy bây giờ không cần thiết phải gặp tôi thôi.
Childe:
Nhưng vấn đề này cũng dễ giải quyết. Chỉ cần tôi mạnh hơn nữa... Khụ khụ, khụ khụ khụ!
Paimon:
Anh vẫn nên dưỡng thương cho khỏe lại đi đã rồi tính sau!
Childe:
Haha, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi.
Childe:
May nhờ đứa trẻ tên Heloir của Căn Nhà Hơi Ấm đã điều chế ra đủ loại thuốc cho tôi. Sau khi uống xong đau nhức hết cả người, nhưng tốc độ hồi phục cũng đã nhanh hơn rất nhiều.
Childe:
Lần này thật sự phải nói lời tạm biệt rồi. Ông già đã phái người đến hối thúc, bảo tôi quay về tham gia kế hoạch gì đấy...
Arlecchino:
Kế Hoạch Stuzha?
Childe:
Đúng đấy. Haiz, nghe nói còn liên quan đến Pantalone nữa. Tôi không muốn về đó nghe mấy chuyện dài dòng kia chút nào cả. Hay là cô tìm cách giúp tôi nhé, để tôi có thể ở lại Fontaine thêm một thời gian?
Childe:
Tôi vẫn cảm thấy việc dạy võ cho nhóm Lyney thú vị hơn. Nếu cô có thể so tài với tôi thì càng tốt, tôi vẫn chưa được nhìn thấy cô dùng hết sức.
Arlecchino:
Nghĩ nhiều rồi đấy. Tôi cũng nằm trong kế hoạch tiếp theo, không bao lâu nữa tôi cũng phải rời khỏi nơi này.
Arlecchino:
Hơn nữa, được các phú thương quyền quý ở lại Snezhnaya chỉ đích danh muốn anh trở về... Đây không phải là một loại "vinh dự" sao?
Childe:
Haha... Tha cho tôi đi.
Paimon:
Cảm thấy hai người này...
Nhà Lữ Hành:
Đang thản nhiên bàn tán sau lưng đồng nghiệp...
Arlecchino:
Vậy... Hai vị "khách" của Căn Nhà Hơi Ấm đến đây tìm tôi có việc gì?
Paimon:
À... Chuyện này...
Nhà Lữ Hành:
Muốn hiểu thêm về Cha của Căn Nhà Hơi Ấm thôi.
Paimon:
Đúng vậy! Chúng tôi đã thân quen với nhóm Lyney rồi, ngược lại thì vẫn chưa biết nhiều về cô cho lắm.
Arlecchino:
Vậy sao? Tôi nhớ là tôi đã từng tự giới thiệu rồi mà.
Paimon:
Kiểu tự giới thiệu ngắn gọn đó làm gì có tác dụng chứ. Chí ít thì có thể cho chúng tôi biết tại sao cô lại tự xưng là "Cha" không?
Childe:
Ồ, câu hỏi hay đấy! Thật ra thì tôi cũng rất muốn biết.
Arlecchino:
Nếu mọi người đều không biết, vậy thì chứng tỏ công việc tình báo của chúng tôi đang làm rất tốt, nên tiếp tục duy trì chứ nhỉ?
Childe:
Không hổ danh là nhà ngoại giao mà, có thể hóa giải đòn tấn công của chúng tôi một cách dễ dàng như vậy.
Arlecchino:
Nếu không có việc gì thì tôi quay về trước đây, trong nhà còn có rắc rối cần xử lý.
Paimon:
Ấy... ấy! Đợi chút đã!
Nhà Lữ Hành:
(Nếu như Arlecchino quay về như vậy, có thể sẽ vừa hay bắt gặp Lyney và Clervie mất...!)
Nhà Lữ Hành:
(Có nên thả chú chim ảo thuật của Lyney không nhỉ? Không, trước khi thả thì cứ thử tìm chủ đề khác trước đã.)
Childe:
Ồ, vấn đề này tôi cũng hơi thắc mắc đấy.
Childe:
Tôi từng tiếp xúc với những đứa trẻ ở Căn Nhà Hơi Ấm, chúng đều là những đứa trẻ ngoan. Khi gặp chúng, tôi liền nhớ đến Tonia và Teucer.
Childe:
Nếu có một ngày cô phản bội chúng thì tôi nhất định sẽ đấu với cô một trận đấy.
Arlecchino:
Tại sao tôi lại phản bội chúng?
Childe:
Tôi nghe nói cô đã từng phản bội Căn Nhà Hơi Ấm một lần rồi, nhưng không biết thực hư ra sao.
Arlecchino:
...
Childe:
Được rồi, tôi thừa nhận, là ông già đó... Pulcinella đã nói với tôi.
Nhà Lữ Hành:
(Phản bội... Chẳng lẽ những gì Clervie nói là thật sao? Arlecchino xem những đứa trẻ của Căn Nhà Hơi Ấm như vật thí nghiệm?)
Paimon:
Cô, cô thật sự từng làm chuyện gì đó xấu xa với những đứa trẻ đó sao?
Arlecchino:
So với việc tôi đã làm gì, tôi càng muốn biết Pulcinella vĩ đại đã đánh giá như thế nào về tôi.
Childe:
Để tôi nhớ lại xem... Đại khái là việc cô từng tiêu diệt nhiều "đồng đội", cuối cùng còn động tay với "người thân" gì đấy.
Arlecchino:
Hmm... Ra là vậy.
Childe:
Nhìn phản ứng của cô... Chẳng lẽ những lời đồn này là giả sao?
Arlecchino:
Không, tuy tôi không thích cách nói này cho lắm, nhưng cũng được xem là sự thật.
Arlecchino:
Nói một cách nghiêm túc thì đây cũng là một kiểu thành kiến. Tôi tạm thời không định giải thích. Thành kiến sẽ bao trùm lấy chân tướng, đối với tôi mà nói thì đây là một chuyện tốt.
Arlecchino:
Cũng giống như tôi thường tự xưng mình là người Fontaine, nhưng tôi chẳng qua chỉ lớn lên ở Fontaine mà thôi.
Paimon:
Hả? Cô, cô không phải người Fontaine sao? Vậy tại sao cô lại giúp Fontaine vượt qua cuộc khủng hoảng?
Arlecchino:
Làm việc ở Fontaine thì thân phận này sẽ hữu dụng hơn, cũng không bị nghi ngờ là có ý đồ khác. Ai lại không muốn cứu lấy quê hương của mình chứ? Điều tôi thực sự muốn bảo vệ chính là những đứa trẻ xuất thân từ Fontaine.
Arlecchino:
Biển Khởi Nguyên không ảnh hưởng đến tôi, nhưng sẽ gây tổn thất cho Căn Nhà Hơi Ấm. Hy vọng thông tin mà tôi tiết lộ có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ba người.
Nhà Lữ Hành:
(Arlecchino chủ động nói về bí mật của mình, kéo chủ đề rời khỏi chuyện "phản bội Căn Nhà Hơi Ấm". Dường như cô ấy không muốn nhắc đến quá khứ của mình...)
Childe:
Nếu cô đã quyết định ở lại Fontaine vì bọn trẻ, thì tôi tin là cô sẽ không phản bội chúng... Xin lỗi, trước đây tôi đã có cái nhìn hơi phiến diện về cô.
Arlecchino:
Tôi nói rồi, đây là một chuyện tốt.
Childe:
Kể ra... Lúc dưỡng thương ở Căn Nhà Hơi Ấm thì tôi còn nghe được một chuyện rất hợp ý mình.
Childe:
Nghe nói ở Căn Nhà Hơi Ấm, mỗi khi trong nhà xảy ra tranh chấp thì sẽ đánh nhau một trận, bên thua phải chủ động nhượng bộ. Vậy chẳng phải có thể thường xuyên so tài một cách quang minh chính đại sao?
Arlecchino:
Đó là chuyện vài năm gần đây thôi, trước đó thì không có tươi đẹp vậy đâu. Bên thua sẽ mất đi mọi thứ, bao gồm cả tính mạng của bản thân.
Paimon:
Nguy hiểm vậy!? May mà thay đổi rồi đó!
Childe:
Tôi rất thích bầu không khí hiện tại, có thể nói là hơi ngưỡng mộ. Cô có nhiều người thân như vậy, hơn nữa còn được chung sống cùng nhau.
Arlecchino:
Người thân quá nhiều thì sẽ bắt đầu ồn ào, bắt đầu lục đục tranh cãi. Đợi Tonia và Teucer đều bước vào thời kỳ nổi loạn thì chắc anh sẽ hiểu cảm giác này thôi.
Arlecchino:
Thử tưởng tượng... Teucer mê việc nhổ những sợi râu của Pulcinella, hay Tonia nhuộm tóc mình thành bốn mươi hai màu khác nhau...
Childe:
Thôi thôi, tôi hiểu rồi!
Nhắc đến Tonia và Teucer, Childe như được mở van miệng, liên tục kể chuyện không ngừng nghỉ.
Lúc trước mà nghe đến cuối thì kiểu gì cũng buồn ngủ, nhưng lần này lại cảm thấy biết ơn anh ta vì đã kéo dài thời gian.
Childe:
Chớp mắt đã đến giờ này rồi sao. Thôi tôi phải đi rồi.
Childe:
旅行者, Paimon, không biết lần tới sẽ gặp lại nhau ở đâu nữa. Đến lúc đó, nếu có cơ hội thì chúng ta lại so tài một trận nhé... Khụ khụ, khụ!
Paimon:
Nói rồi, anh vẫn nên dưỡng thương cho khỏe lại đã rồi tính sau...
Childe:
Được được... Còn nữa, lần này thực sự cảm ơn cô đấy, Arlecchino.
Arlecchino:
Đừng khách sáo. Lấy được Gnosis cũng có một phần công lao của anh mà, chúng ta không nợ nhau gì cả.
Childe:
Như vậy cũng tốt. Vậy tôi đi đây, gặp lại sau nhé, các vị.
Paimon:
Chúng ta cũng đi thôi... Cô có muốn cùng chúng tôi quay về không?
Arlecchino:
Sao? Hai người muốn tôi đi ngay bây giờ à?
Paimon:
À ừm... Chuyện này...
Arlecchino:
Gió đêm rất dễ chịu, tôi sẽ ở lại đây để suy nghĩ một số chuyện.
Arlecchino:
Tiếp đón chưa được chu đáo, xin hãy lượng thứ. Hy vọng hai vị có khoảng thời gian vui vẻ.
Quay về Thị Trấn Poisson
Paimon:
Lyney! Thế nào rồi, có tiến triển gì không?
Lyney:
Dài dòng lắm, ở chỗ tôi gặp chút rắc rối... Clervie không thể đến nơi có ánh nắng mặt trời được.
Nhà Lữ Hành:
Ý anh là sao?
Lyney:
Tôi bảo cô bé đi sát bên mình, sau đó đưa cô bé lên mặt đất. Ban đầu mọi chuyện rất thuận lợi.
Lyney:
Nhưng khi tôi dẫn cô bé vượt qua bóng tối để bước vào vùng có ánh nắng thì đột nhiên phát hiện không thấy cô bé đâu nữa.
Lyney:
Lúc quay lại thì thấy cô bé đang dừng chân ở sát mép vùng tối, lặng lẽ đứng nhìn tôi.
Paimon:
Lẽ nào cô bé sợ ánh nắng sao? Không đúng, nếu là vậy thì cô bé không thể nhắc đến nguyện vọng "được ở dưới ánh mặt trời" được.
Paimon:
Hmm... Hay là thử đẩy cô bé ra xem sao?
Nhà Lữ Hành:
Nếu mà đẩy được thì đâu còn gọi là "vong hồn" nữa...
Paimon:
Cũng đúng nhỉ...
Lyney:
Tóm lại, tôi đã thử nhiều cách nhưng đều thất bại. Mặt trời cũng khuất dần, tôi đành phải đưa Clervie quay trở về.
Lyney:
Lynette, tình hình bên chỗ em thế nào?
Lynette:
Em lấy được danh sách rồi, ở đây.
Paimon:
Thật à? Mau cho tôi xem thử...
Paimon:
Nhiều vậy cơ à! Mất bao lâu mới đọc hết được đây!
Lyney:
Chúng ta chia ra vậy, mỗi người xem một phần, đây.
Paimon:
Lapouyade... Landois... Jeambel... Horrer...
Paimon:
Woa, trên mặt Horrer này có một vết sẹo rất sâu. Xem ra là một đối tượng đáng sợ đấy.
Lyney:
À, tôi từng tiếp xúc với người này. Anh ấy mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều bị thương, khi đó còn đùa với tôi rằng sau này chắc sẽ bị người yêu ghét bỏ mất.
Paimon:
Vậy anh nói gì?
Lyney:
Tôi hỏi anh ấy có người yêu à, anh ấy trả lời là không. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
Lyney:
Sau này tôi nghe nói anh ấy thực sự đã thích một người, vì cô gái đó mà không ngại bỏ nhà ra đi, nhưng không thành công. Có một ngày anh ấy bị Cha gọi ra ngoài... Sau đó tôi không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.
Paimon:
Cũng có nghĩa là, anh ta đã bị Arlecchino...
Lyney:
Tuy tàn nhẫn, nhưng đây chính là quy tắc của căn nhà này.
Lyney:
Mỗi người trong Căn Nhà Hơi Ấm đều biết quá nhiều bí mật, vậy nên nơi này không thể chấp nhận sự phản bội. Nếu muốn rời khỏi nhà này thì buộc phải trả giá bằng mạng sống.
Mọi người xem xong danh sách chịu phạt dưới tâm trạng vô cùng nặng nề. Nhưng trong đó không xuất hiện cái tên Clervie.
Lyney:
Không có... Hmm, cũng nằm trong dự tính. Danh sách này chưa hoàn chỉnh, chỉ có ghi chép trong năm năm gần đây thôi.
Lyney:
Bắt đầu từ thông tin khác thử xem. Freminet, em có nghe ngóng được tin gì không?
Freminet:
...
Lyney:
Freminet?
Freminet:
Xin lỗi, em mải nghĩ chút chuyện.
Freminet:
Em đã nghiêm túc trò chuyện với những người khác, nhưng em lại cảm thấy bầu không khí trong nhà hơi kỳ lạ...
Lynette:
Kỳ lạ?
Freminet:
Ừm. Thực ra lúc trước trong nhà có rất nhiều mâu thuẫn. Ví dụ như giữa Chapleau và Filliol...
Paimon:
Là mấy người chúng tôi gặp khi phân phát vật tư sao? Trông họ quả thật hơi khác nhau, chủ đề trò chuyện cũng khác biệt...
Lyney:
Rất đơn giản. Cha đã đưa chúng tôi đến Căn Nhà Hơi Ấm, dạy chúng tôi kiến thức và võ nghệ, nhưng không phải ai cũng thật lòng muốn ở lại nơi này.
Lyney:
Sau khi gia nhập Căn Nhà Hơi Ấm, chúng tôi đã mang theo cái danh xưng "Fatui". Trong mắt rất nhiều người thì đây không phải một thân phận quang minh chính đại.
Lyney:
Khi lớn lên, một số người đã có suy nghĩ khác trong lòng. Chỉ là bị ràng buộc bởi quy tắc của Căn Nhà Hơi Ấm nên không dám tùy tiện mở miệng.
Lyney:
Những người như Chapleau hay Foltz sẽ ủng hộ với công nhận Cha hơn, và tự hào về thân phận Fatui. Còn như trong lòng Filliol hay Nanteuil thì cảm giác tự hào này nhạt nhẽo hơn nhiều.
Lynette:
Sự mâu thuẫn đó luôn tồn tại, có lẽ Cha cũng biết.
Freminet:
Nhưng em thấy tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Filliol và những người khác... Có vẻ như đang bí mật tập trung lại để trao đổi chuyện gì đó.
Freminet:
Tuy chỉ là suy đoán, nhưng em nghĩ chắc họ cũng từng gặp Clervie rồi.
Lyney:
Em nghĩ Clervie đang xúi giục họ sao?
Freminet:
Không giống lắm. Nhưng có thể Clervie đã kể cho họ nghe về những "góc khuất trong nhà mà không ai biết".
Freminet:
Cô bé cũng kể với em những chuyện này... Ví dụ như thí nghiệm trên những đứa trẻ, hay ép buộc những người không có sức mạnh bước ra chiến trường...
Lyney:
Nhóm Filliol có tin không? Những chuyện này hoàn toàn không có chứng cứ.
Lynette:
Em thấy họ chưa chắc đã tin, nhưng những lời của Clervie đã mang đến một cái cớ.
Lyney:
Haiz... Nguồn cơn của vấn đề chắc vẫn là từ cái "Kế Hoạch Stuzha" nhỉ?
Paimon:
Hả, khoan, chờ đã, chậm lại chút!
Paimon:
Arlecchino hình như cũng nhắc đến "Kế Hoạch Stuzha" nhỉ? Đây rốt cuộc là gì chứ?
Lyney:
Xin lỗi, nội dung cụ thể tôi cũng không rõ.
Lyney:
Tôi chỉ nghe Cha nói qua rằng đây là kế hoạch do hai vị Quan Chấp Hành là "Pulcinella" và "Pantalone" bắt tay xúc tiến, có liên quan đến các kế hoạch chiến lược tiếp theo của Fatui.
Lyney:
Vì lấy được Gnosis một cách suôn sẻ, nên Căn Nhà Hơi Ấm đã được khen thưởng. Đồng thời chúng tôi cũng được tiếp nhận một công việc vô cùng quan trọng trong Kế Hoạch Stuzha.
Paimon:
Đây chẳng phải chuyện tốt cho các anh sao?
Lyney:
"Quan trọng" đồng nghĩa với "nguy hiểm", với chúng tôi thì sẽ là phiền phức lớn đấy.
Lyney:
"Cha" cũng rất đau đầu, nhưng lại không cách nào từ chối. Kế hoạch của họ hợp tình hợp lý, thậm chí còn rót cho chúng tôi nguồn kinh phí rất lớn.
Lyney:
Tuy nhiên... Nếu thực hiện theo đúng kế hoạch đó thì chúng tôi sẽ phải hy sinh rất nhiều người. Chuyện này cũng xem như một dạng đàn áp trá hình vậy, họ cảm thấy bất an với một tổ chức tình báo nằm ngoài tầm kiểm soát.
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra nội bộ Fatui đang có một kế hoạch lớn nào đó. Nhưng nhóm Lyney lại không biết rõ về chuyện này, cũng không thu thập được nhiều thông tin.)
Nhà Lữ Hành:
(Sau này khi tiếp xúc với Fatui phải quan sát kỹ càng hơn mới được.)
Paimon:
Không ngờ nội bộ Fatui lại phức tạp như vậy, nhưng chuyện này thì liên quan gì tới mâu thuẫn trong nhà của mọi người chứ?
Lyney:
Áp lực bên ngoài có thể làm trầm trọng thêm xung đột bên trong. Nỗi sợ hãi về cái chết đè nặng trong lòng, có lẽ sẽ khiến một số người đưa ra những hành động sai lầm.
Lyney:
Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần giải quyết được chuyện của Clervie là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
Lyney:
Nhưng tình hình hiện tại xem ra còn phiền phức hơn tôi nghĩ. Nếu cứ mặc kệ nhóm Filliol thì sớm muộn gì Cha cũng sẽ ra tay với họ.
Lynette:
Anh, chúng ta chỉ có thể làm tốt chuyện trước mắt thôi.
Lyney:
Cũng phải. Hiện giờ đi tìm nhóm của Filliol thì cũng không mang lại kết quả gì. Ngược lại, thậm chí có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Trước mắt thì vẫn nên nghĩ cách tiễn Clervie đi đã.
Lyney:
Hôm nay cũng muộn rồi, chúng ta về nghỉ ngơi trước đã. Đợi sáng mai mặt trời mọc sẽ lập tức xuất phát.
Lyney:
Lynette, lần này em ra ngoài cùng anh nhé. Freminet, phiền em để mắt đến nhóm của Filliol, cố gắng đừng để họ làm những chuyện sai lầm.
Lyney:
Hôm nay mọi người vất vả rồi. Chúc ngủ ngon, mai gặp lại nhé.
Nghỉ ngơi tại nơi ở tạm thời
Paimon:
Oáp... Đã nói là đi ngủ sớm, nhưng kết quả thì thao thức không ngủ được...
Paimon:
Thử nghĩ xem, nếu Arlecchino biết những chuyện mà nhóm của Lyney đang làm thì liệu có tức giận không?
Paimon:
Bình thường cô ấy cười thôi mà tôi đã thấy đáng sợ rồi. Nếu cô ấy nổi giận thì... Chậc, đến lúc đó phải bảo vệ tôi đấy!
Paimon:
旅行者 cũng có cảm giác đó sao? Vậy đến lúc đó chúng ta cùng chạy trốn đi! Kéo theo nhóm Lyney nữa, chạy nhanh nhất có thể!
Paimon:
...
Paimon:
Này này, mau nhìn qua bên kia đi!
Paimon:
Nếu để ai đó phát hiện thì nguy to... Chúng ta mau qua đó xem đi!
Tìm kiếm Clervie
Paimon:
Clervie!
Clervie:
Suỵt...
Clervie:
Nhân lúc không ai để ý thì em đã mở cửa sổ ra rồi.
Clervie:
Mọi người nhìn này, khung cảnh bên ngoài thật đẹp đúng không...
Clervie:
Đáng tiếc, em cũng chỉ làm được đến đó thôi.
Clervie:
Trong mắt mọi người thì những chuyện em làm đều rất nực cười đúng không? So với chuyện phản kháng không chút hy vọng này, thì sống mãi trong giấc mơ tươi đẹp có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn.
Paimon:
Clervie, rốt cuộc thì em biết những chuyện gì? Kể cho anh chị nghe được không?
Clervie:
Được chứ... Mặc dù mọi người có thể sẽ hối hận khi nghe chuyện này đấy.
Clervie:
Tất cả mọi người trong gia đình này, bao gồm cả em, đều chỉ là "công cụ" và "vật tiêu hao" mà thôi.
Clervie:
Những người có giá trị lợi dụng sẽ tạm thời được giữ lại, còn ai vô giá trị sẽ bị đưa đến cho Dottore làm thí nghiệm. Em đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người ở trong cảnh sống không bằng chết, em chịu đựng đủ rồi.
Paimon:
Những chuyện em nói đều do cô ta gây ra sao?
Paimon:
Chị thì thấy khác. Tuy cô ta có vẻ rất đáng sợ, nhưng hình như cũng không xấu xa đến mức đó.
Clervie:
Ừm, em biết mọi người sẽ không tin em đâu mà.
Clervie:
Ai cũng cảm thấy đó là người tốt, đều thấy người đó như một người "Mẹ" thực sự...
Paimon:
"Mẹ"?
Clervie:
Nhưng người đó đã làm ô uế danh xưng này. Nếu có thể, em hy vọng vĩnh viễn không phải gặp lại người đó nữa.
Clervie:
Giá như Perrie ở đây thì tốt quá. Bạn ấy chắc chắn sẽ hiểu suy nghĩ của em...
Paimon:
Perrie... Lại là người tên Perrie sao.
Paimon:
Kể ra thì, 旅行者 có thấy cảm giác gì kỳ lạ không?
Paimon:
Giữa cô bé và chúng ta giống như bị ngăn cách bởi thứ gì đó. Có thật là cô bé đang trò chuyện với chúng ta không? Hay là nhận nhầm chúng ta với người khác?
Paimon:
Thôi được... Nhưng tôi thấy hình như cô bé rất muốn giãi bày với chúng ta. Hay là chúng ta ở bên cô bé thêm chút nữa đi.
Paimon:
Tuy trông nhỏ tuổi, nhưng có vẻ như trong thâm tâm cô bé lại cất giấu rất nhiều chuyện.
Clervie:
Nổi gió rồi, phải đóng cửa sổ lại thôi...
Clervie:
Ánh trăng đẹp nhỉ? Nói nhỏ nhé, nghe nói cực quang trong đêm ở Snezhnaya còn đẹp hơn cả ánh trăng đêm nay đấy.
Nhà Lữ Hành:
Thật muốn ngắm nhìn.
Clervie:
Em đã hẹn với Perrie rồi, khi nào lớn lên sẽ cùng nhau đi xem.
Clervie:
Nhưng gần đây em không thấy Perrie nữa. Lẽ nào bạn ấy cũng bị... Không đúng, bạn ấy rất "đặc biệt", Mẹ rất thích bạn ấy mà.
Clervie:
Em thử đi tìm Mẹ hỏi chuyện xem sao. Nhưng em và Mẹ vừa cãi nhau, Mẹ không muốn thấy em, em cũng không dám gặp.
Clervie:
Rốt cuộc em phải làm gì đây...
Sau đó, Clervie giống như rơi vào trầm tư. Cô bé lặng lẽ đứng đó, không nói gì nữa.
Một lúc sau, Clervie như bừng tỉnh, mỉm cười yếu ớt rồi tự mình bước đi.
Paimon:
Phù... Thật không hiểu nổi cô bé đang nghĩ gì.
Paimon:
Chúng ta cũng về thôi, mai còn phải dậy sớm nữa!

Chim Trong Lồng
Sau khi nghe Clervie kể về "bí mật" của Căn Nhà Hơi Ấm, mâu thuẫn giữa bọn trẻ cũng dần nổi lên...
Tiếp tục tiến hành phương án tác chiến
Lyney:
Đông đủ rồi nhỉ, hôm nay cũng sẽ hành động theo kế hoạch.
Freminet:
Gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Arlecchino từng hợp tác với Dottore bao giờ chưa?
Lyney:
Sao lại hỏi như vậy?
Paimon:
Thực ra tối qua chúng tôi đã bắt gặp Clervie, chuyện này là do cô bé kể.
Paimon:
Chúng tôi cũng từng gặp Dottore ở Sumeru. Hắn ta không những nguy hiểm, mà còn làm qua rất nhiều chuyện xấu nữa!
Lyney:
...Tôi không dám khẳng định Cha không qua lại với Dottore, nhưng tôi cho rằng Cha sẽ không hợp tác với người đó.
Lyney:
Chúng tôi không cùng một phe, cũng chẳng tin tưởng lẫn nhau, đương nhiên cũng sẽ không có cơ sở để hợp tác.
Lyney:
Có điều, tôi nghe nói khi Cha mới lên làm Quan Chấp Hành thì Dottore quả thật có mở lời muốn hợp tác với Căn Nhà Hơi Ấm.
Lyney:
Cha cũng đã từ chối hầu hết đề nghị, chỉ giữ lại duy nhất một thí nghiệm bí mật.
Paimon:
Thí nghiệm bí mật? Lẽ nào chính là chuyện mà Clervie nhắc đến sao?
Lynette:
Chắc là không phải...
Lyney:
Tôi không biết thí nghiệm bí mật đó là gì, nhưng nó được Căn Nhà Hơi Ấm hoàn thành một cách độc lập. Dottore chỉ cung cấp phương hướng nghiên cứu, nên không thể coi là hợp tác được.
Lyney:
Hơn nữa, chỉ có nội dung thí nghiệm được giữ bí mật, những người tham gia thí nghiệm đều có ghi chép đầy đủ, cũng khác với tình huống mà Clervie nói.
Lyney:
Xin hãy tin tưởng chúng tôi. Căn Nhà Hơi Ấm trực thuộc Fatui, khó tránh khỏi việc sẽ làm một số chuyện mà hai vị khó lòng chấp nhận. Nhưng chúng tôi cũng có quy tắc và giới hạn của mình.
Paimon:
Phù... Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Paimon:
Thú thật, nếu thực sự Arlecchino từng hợp tác với Dottore làm những chuyện quá đáng, thì tôi cũng không biết phải đối mặt với mấy người thế nào nữa.
Paimon:
Nhưng mà, lẽ nào Clervie đang nói dối sao? Cảm thấy không giống lắm...
Paimon:
Nếu có thể hỏi trực tiếp Arlecchino thì tốt rồi, nhưng chắc cô ấy sẽ không dễ dàng nói cho chúng ta đâu.
Nhà Lữ Hành:
Hãy bắt đầu kế hoạch hôm nay trước đi.
Lyney:
Hôm qua Cha không quay về, nên chắc vẫn đang ở gần bờ biển. Trông cậy vào hai người rồi.
Lyney:
Lynette, em đi theo anh. Freminet cũng phải cẩn thận đấy nhé.
Lyney:
Bắt đầu hành động!
Đến bãi biển gần đó tìm Arlecchino
Arlecchino:
Lại gặp rồi. Trông bộ dạng của hai người... đêm qua chắc là ngủ không ngon nhỉ?
Paimon:
Một chút thôi.
Arlecchino:
Bớt lo lắng thì biết đâu sẽ ngủ ngon hơn đấy.
Arlecchino:
Tiếp theo muốn làm gì đây? Đi ngủ tiếp hay vắt óc suy nghĩ chủ đề thảo luận nào đó mới?
Arlecchino:
Quả thật tôi hơi tò mò đấy. Hôm nay Childe không có mặt, hai người định tìm lý do gì để giữ chân tôi ở đây nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
(!!!)
Paimon:
Cô... cô đang nói gì vậy? À ừm, chúng tôi chỉ muốn trò chuyện chút thôi mà!
Arlecchino:
Nếu chưa nghĩ ra thì cùng tôi đến một nơi nhé?
Arlecchino:
Đừng căng thẳng, chúng ta sẽ né tránh mấy đứa nhóc lén lén lút lút đó.
Paimon:
A... Gió biển hôm nay dễ chịu thật...
Nhà Lữ Hành:
Cô biết hết rồi à?
Arlecchino:
Trẻ con luôn tự cho rằng chúng có thể qua mặt người lớn, nhưng những chiêu trò đó tôi nhìn rõ mồn một. Để chúng vật lộn thêm một thời gian nữa đi, tôi có đủ sự kiên nhẫn.
Arlecchino:
Tôi đi trước đây, nghĩ kỹ đi rồi theo tôi. Chúng ta gặp nhau trước cửa Palais Mermonia.
Arlecchino:
Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời thì may ra chúng vẫn còn cơ hội giữ lấy cái mạng đấy.
Paimon:
Làm sao bây giờ!!!
Paimon:
Giọng điệu vừa nãy rõ ràng là đã biết hết những gì chúng ta làm. Hơn nữa cô ấy còn tỏ ý đe dọa chúng ta nữa.
Nhà Lữ Hành:
Thả bồ câu ảo thuật mà Lyney đưa chúng ta trước đã.
Paimon:
Ừm, hy vọng Lyney có thể nhận được cảnh báo kịp thời...
Paimon:
Tiếp theo chúng ta vẫn phải đến Palais Mermonia một chuyến. Cô ấy đã nói vậy rồi, tôi thấy nếu không đi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Paimon:
Vậy chúng ta mau đuổi theo thôi. Nếu cô ấy sốt ruột quá mà trực tiếp đi tìm nhóm Lyney thì hỏng bét!
Theo Arlecchino đến Đại Sảnh Fontaine
Arlecchino:
Vẫn còn chút thời gian mới đến buổi đàm phán, chúng ta ở đây trò chuyện chút đi.
Arlecchino:
Rất vui khi thấy hai người có thể kết thân với bọn trẻ nhà tôi. Trẻ con cần trưởng thành, và những mối quan hệ tốt là thứ không thể thiếu.
Paimon:
Arlecchino... Cô sẽ xử lý họ thế nào?
Arlecchino:
Lyney, Lynette, Freminet...
Arlecchino:
Và cả Filliol, Nanteuil nữa... Quả là không ít người nhỉ.
Arlecchino:
Tôi luôn đối xử bình đẳng với những kẻ phản bội, không có ngoại lệ.
Paimon:
Cô... cô sẽ "trừ khử" họ sao?
Arlecchino:
Muốn xin tha cho chúng à? Rất tiếc, không ai có thể thay đổi quy tắc trong nhà. Ở nơi này, tất cả đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói và hành vi của mình.
Paimon:
Cô... không có chút tình cảm nào với họ sao? Họ luôn gọi cô là Cha, và còn tôn trọng cô từ tận đáy lòng đấy!
Arlecchino:
Trong bất kỳ một tổ chức nào, một khi tình cảm vượt lên khỏi quy tắc thì chắc chắn sẽ suy tàn nhanh chóng. Huống chi là một nơi nổi tiếng nghiêm khắc như Căn Nhà Hơi Ấm.
Arlecchino:
Chỉ duy nhất một điều có thể an ủi hai người. Khi đã là khách, thì hai người sẽ không nằm trong phạm vi bị tính sổ.
Nhà Lữ Hành:
Không có cách giải quyết khác sao?
Arlecchino:
Nhóm của Lyney chắc sẽ giữ được tính mạng.
Arlecchino:
Còn đám Filliol, Nanteuil, cả Clervie... Chúng muốn tạo phản, vậy thì không còn cơ hội nữa rồi. Không ai có thể mang theo bí mật mà sống sót rời khỏi đó.
Paimon:
Chuyện này... thật là tàn nhẫn...
Arlecchino:
Vậy đi. Nể mặt khách, tôi sẽ đợi thêm một thời gian nữa.
Arlecchino:
Nếu trong thời gian này mà nhóm Lyney có thể khiến Clervie biến mất, tức là chứng cứ sẽ bị tiêu hủy, thì tôi sẽ không truy cứu lỗi lầm của chúng.
Arlecchino:
Còn không, tôi sẽ tóm gọn tất cả những kẻ đang làm chuyện sai trái, và chúng đều sẽ phải chịu hình phạt thảm khốc.
Arlecchino:
Yên tâm. Còn nữa, thứ này hai người giữ cho kỹ, đừng làm mất nữa nhé.
Arlecchino:
Để huấn luyện một chú bồ câu ảo thuật sẽ phải mất rất nhiều thời gian, để chết thì cũng hơi đáng tiếc.
Paimon:
Cô... cô bắt được nó ở đâu vậy...
Arlecchino:
Được rồi. Trò chuyện đến đây thôi, đến lúc quay về việc chính rồi.
Arlecchino:
Tôi hẹn gặp hai người tại đây là vì tôi phải đến Palais Mermonia để bàn bạc một chuyện. Không liên quan gì đến hai người, nhưng hãy đi theo tôi, đừng nghĩ đến chuyện quay về báo tin.
Arlecchino:
Đi thôi, cũng đến lúc rồi.
Cùng Arlecchino hoàn thành cuộc đàm phán
Arlecchino:
Lâu rồi không gặp, ngài Neuvillette.
Arlecchino:
Không ngờ cuộc gặp của tôi lại được phê duyệt nhanh như vậy. Hiệu quả làm việc của Palais Mermonia thật đáng ngưỡng mộ.
Neuvillette:
Với một nhà ngoại giao nổi tiếng thì đây cũng là sự tôn trọng cần thiết.
Neuvillette:
Nhưng khách quan mà nói, tôi vốn tưởng rằng buổi "tặng Gnosis" sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta chứ.
Neuvillette:
...Lần này còn đi cùng 旅行者 và Paimon nữa, rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Arlecchino:
Tôi sắp phải rời Fontaine rồi, trước khi rời đi thì vẫn còn một việc chưa thể yên tâm.
Arlecchino:
Chỉ với vài câu nói thì không thể giải thích rõ. Tôi đã viết một bản đề xuất ở đây, mời ngài Neuvillette xem qua.
Arlecchino đưa ra một phần tài liệu, sau đó nâng ly lên cao, thưởng thức thứ nước trong đó một cách tao nhã.
Neuvillette:
Tôi hiểu yêu cầu của cô rồi. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi không lý giải nổi lý do cô làm vậy.
Arlecchino:
Nghe nói ngài Neuvillette có sở thích thưởng thức các loại nước, để tôi lấy nước làm ví dụ vậy.
Arlecchino:
Gia đình cũng giống như một hồ nước khổng lồ, có vô số dòng sông hội tụ tại đây, và cũng có vô số dòng sông khởi nguồn từ đó.
Arlecchino:
Là một người quan sát hồ nước mỗi ngày, tôi hy vọng mỗi dòng sông chảy ra đều có thể chạm đến đại dương.
Arlecchino:
Nhưng sự thật khách quan lại cho tôi thấy điều này là bất khả thi. Phần lớn dòng sông đều sẽ khô cạn dọc đường, thấm vào bùn đất, và rồi biến mất.
Arlecchino:
Tôi muốn tìm ý nghĩa tồn tại cho những "dòng sông không thấy mặt biển" đó. Ví dụ như tưới tiêu ruộng vườn hai bên bờ, hay trở thành dòng suối ngọt trong lòng ai đó.
Paimon:
Này, 旅行者 nghe hiểu gì không?
Neuvillette:
Tôi phải nhắc nhở cô, dù cô có làm đẹp chúng bằng cách nào thì cũng không có ai muốn nếm thử "nước đục" đâu.
Arlecchino:
Là "nước từng đục". Đừng lo, tôi sẽ lọc sạch cặn bã trong nước, đưa chúng trở về với dáng vẻ tinh khiết nhất.
Neuvillette:
...
Neuvillette:
Cô đã đề cập đây là một vụ "giao dịch", vậy thì chúng ta nói chi tiết hơn đi.
Arlecchino:
Nếu ngài Neuvillette đồng ý với đề xuất của tôi, thì tôi sẽ rút dần thế lực của mình khỏi Fontaine.
Arlecchino:
Từ nay về sau, nếu không phải tình huống cần thiết, chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ "nhiệm vụ đặc biệt" nào ở Fontaine nữa.
Neuvillette:
Ý của cô là, từ nay về sau sẽ không xảy ra những chuyện như "Tartuffe bị ám sát" sao?
Arlecchino:
Ngài đang nói về tên đạo đức giả tham ô tiền từ thiện đó sao? Tôi bày tỏ lòng tiếc thương cho sự ra đi của hắn, nhưng trước mắt hình như không có chứng cứ nào chỉ ra là có sự hiện diện của Căn Nhà Hơi Ấm nhỉ.
Arlecchino:
Đương nhiên, nếu ngài Neuvillette đáp ứng đề xuất của tôi, thì tôi có thể giúp đỡ một số việc để giảm bớt những rắc rối kiểu đó.
Neuvillette:
Những lời này quả không chút sơ hở. Thôi được, trên nguyên tắc, tôi đồng ý với đề xuất của cô.
Arlecchino:
Cảm ơn sự rộng lượng của ngài, ngài Neuvillette.
Arlecchino:
Giao dịch thành công, chúng tôi cũng nên lui thôi. Tôi đã cử người mang hai bình nước suối từ Snezhnaya đến rồi, hy vọng lần tới sẽ có cơ hội được lắng nghe cảm nhận của ngài.
Neuvillette:
Gặp lại sau, hãy nhớ lời hứa của cô đấy.
Arlecchino:
Được rồi, 旅行者, Paimon, chúng ta đi thôi.
Rời Palais Mermonia
Paimon:
Arlecchino, vừa nãy cô và Neuvillette thảo luận chuyện gì vậy?
Paimon:
Gì mà vừa hồ nước vừa sông ngòi, lẽ nào... Hai người thảo luận chuyện liên quan đến công trình thủy lợi gì đó sao?
Arlecchino:
Tò mò lắm sao? Hình như giờ không phải là lúc để quan tâm đến chuyện này nhỉ...
Paimon:
Cũng phải... Không biết phía Lyney thế nào rồi...
Paimon:
旅行者 đang nghĩ cách sao? Cố lên nhé!
Nhà Lữ Hành:
(Arlecchino có vẻ rất ung dung, nhưng sát khí trên người cô ấy không có vẻ gì là diễn. Hình như cô ấy thực sự muốn lấy mạng những đứa trẻ bị nghi ngờ là "phản bội".)
Nhà Lữ Hành:
(Phải làm gì mới có thể ngăn cản cô ấy đây? Không, trước đó thì vẫn còn một vấn đề khác.)
Nhà Lữ Hành:
(Lúc ở ngoài Palais Mermonia, cô ấy có nhắc đến cái tên Clervie. Chuyện này lẽ nào đang ám chỉ cô ấy sớm đã nắm rõ hành tung của Clervie? Hành động của nhóm Lyney đều nằm trong dự tính của Arlecchino sao?)
Bạn vừa đi vừa suy nghĩ, sơ ý đụng phải người đang lao tới...
???:
Á...
???:
Đau, đau... Đợi đã, không sao chứ?
???:
Đều tại tôi cả, mải lo bán báo mà không để ý phía trước.
???:
À, để bồi thường, các vị hãy nhận lấy tờ báo này nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Người này... trông hơi quen quen nhỉ?)
Paimon:
Không cần đâu, như vậy ngại lắm.
Thanh Niên Bán Báo:
Không sao không sao, dù gì tôi vẫn còn khá nhiều ở đây. Mấy thứ báo này nếu để đến mai thì tặng miễn phí cũng chẳng ai cần đâu.
Thanh Niên Bán Báo:
Đều tại tôi cả, muốn kiếm thêm chút tiền chi tiêu cho gia đình mà nhất thời nhập quá nhiều hàng. Kết quả thì người đọc hôm nay ít quá, đến giờ vẫn chưa bán hết.
Arlecchino:
Đang trò chuyện gì vậy?
Thanh Niên Bán Báo:
Không có gì... Vừa nãy tôi tình cờ chạm mặt người bạn này, giờ tôi đi ngay đây...
Arlecchino:
Đợi đã.
Thanh Niên Bán Báo:
Chuyện này... Nếu muốn bồi thường thì tôi không có sẵn tiền đâu...
Arlecchino:
Cho tôi ba tờ báo, Mora đây.
Thanh Niên Bán Báo:
Hả? Cảm ơn đã chiếu cố, thần linh sẽ phù hộ tài lộc cho quý vị!
Thanh Niên Bán Báo:
Nếu ngày nào cũng gặp được người hào phóng như vậy thì tốt biết mấy... Đùa thôi, ngày mai tôi sẽ nhập ít hàng lại, không thể vì sắp kết hôn mà sốt ruột quá được. Tạm biệt các vị!
Arlecchino:
Xong việc rồi, ngồi tàu về Thị Trấn Poisson thôi. Trên đường chúng ta còn có thể đọc báo giết thời gian.
Paimon:
Đợi... đợi đã... Đi dạo thêm lát nữa được không?
Paimon:
À, tôi đói bụng rồi... Phải ăn no thì mới về được!
Nhà Lữ Hành:
(Paimon đang cố gắng tìm lý do để khỏi quay về. Vẫn còn sớm, phía Lyney hẳn là chưa có tiến triển gì. Giờ phải làm sao đây...)
Arlecchino:
Xem ra hai người vẫn đang giữ lấy giấc mơ đẹp đẽ, cho rằng kéo dài thêm chút thời gian thì tình hình sẽ có chuyển biến à? Tôi thấy màn đấu tranh này thật là vô nghĩa.
Arlecchino:
Có điều, nếu hai người đáp ứng với tôi một điều kiện, thì tôi sẽ cho Lyney thêm chút thời gian.
Arlecchino:
Ngoài ra, tôi cũng sẽ giải đáp thắc mắc của hai người. Ví dụ như Clervie rốt cuộc là ai, có quan hệ như thế nào với tôi...
Paimon:
Cô... sao đột nhiên hào phóng vậy? Định yêu cầu chúng tôi làm chuyện gì xấu xa à?
Arlecchino:
Đừng nên đánh giá bản thân quá cao, hai người không có năng khiếu làm chuyện xấu đâu.
Paimon:
Ồ, vậy tại sao cô...
Arlecchino:
Điều quan trọng nhất trong thương lượng chính là trao đổi lợi ích. Đơn phương đòi hỏi hoặc uy hiếp thì sẽ không đạt được kết quả như mong muốn đâu.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi có thể nghe thử điều kiện của cô.
Arlecchino:
Tốt lắm. Đó là...
Arlecchino:
"Đến thời điểm quan trọng, hãy đưa ra lựa chọn mà hai người coi là thích hợp nhất, giúp Căn Nhà Hơi Ấm một lần."
Paimon:
Lạ thật, sao tôi thấy rất bình thường nhỉ... Nhưng mà "thời điểm quan trọng" là ám chỉ lúc nào chứ?
Arlecchino:
Chuyện này đành phải xem phán đoán của hai người rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể đáp ứng.
Arlecchino:
Thương lượng thành công! Hãy theo tôi.

Bước Vào Ánh Mặt Trời
Arlecchino biết rõ toàn bộ kế hoạch của nhóm Lyney, đồng thời đưa ra một giao kèo. Đây có vẻ là cơ hội tốt để làm rõ chân tướng...
Theo Arlecchino đến phế tích vô danh
Paimon:
Nơi này là...
Arlecchino:
Một phế tích tầm thường thôi. Nó từng là một tòa kiến trúc hùng vĩ, giờ thì chỉ còn lại những vách tường đổ nát.
Arlecchino:
Sẽ không ai đến đây, cũng chẳng ai quan tâm nơi này xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, tôi sẽ kể một chuyện liên quan đến nó.
Arlecchino:
Thời điểm đó, khi mà tôi vẫn chưa trở thành Quan Chấp Hành và nhóm Lyney vẫn chưa gia nhập Căn Nhà Hơi Ấm. Vì một số lý do, tôi đã lần lượt ra tay với Clervie và mẹ ruột của cô bé.
Paimon:
Là cô đã sát hại Clervie sao?!
Nhà Lữ Hành:
Tại sao?
Arlecchino:
Đừng vội, để tôi kể lại đầu đuôi mọi chuyện dưới góc nhìn của Clervie.
Arlecchino:
Năm sáu tuổi, Clervie được mẹ đẻ là Crucabena đưa đến Căn Nhà Hơi Ấm. Nhìn từ ngoài vào thì căn nhà có vẻ như một thế giới cổ tích, người lớn hiền hòa, trẻ nhỏ thân thiện, khắp nơi tràn đầy sức sống.
Arlecchino:
Crucabena chính là "Arlecchino" vào thời điểm đó, cũng là người kiểm soát Căn Nhà Hơi Ấm. Bà ta không chỉ là mẹ của Clervie, mà còn là "Mẹ" của tất cả lũ trẻ.
Arlecchino:
Clervie đã trải qua khoảng thời gian vô lo vô nghĩ ở đây... để rồi sau đó cô bé rất nhanh đã nhận ra, "ngôi nhà" này không hề cổ tích gì hết, mà hoàn toàn là một lò luyện ngục.
Paimon:
Luyện ngục?
Arlecchino:
Chính xác. Căn Nhà Hơi Ấm thu nhận những đứa trẻ mồ côi sau chiến tranh từ khắp Teyvat, còn về việc nuôi dưỡng chúng như thế nào thì phụ thuộc hoàn toàn vào ý tưởng của người cầm quyền.
Arlecchino:
Crucabena đã nảy ra một ý tưởng rất mới mẻ, bà ta dạy võ cho lũ trẻ, sau đó để chúng chém giết lẫn nhau cho đến khi chọn được "vị vua" có thiên phú tốt nhất.
Arlecchino:
Con số nạn nhân thương vong từ quá trình này không thể ước lượng được. Tạm bỏ qua những kẻ bỏ mạng, lũ trẻ bị thương cũng không được "lãng phí".
Arlecchino:
Chúng sẽ bị đưa đến chỗ Dottore để làm thí nghiệm, hoặc bị sắp xếp cho những nhiệm vụ nguy hiểm, bị coi như đồ bỏ đi sau khi dùng xong.
Paimon:
Thì ra đây chính là "thí nghiệm" mà Clervie nhắc đến... Vậy, vậy sau đó Clervie ra sao?
Paimon:
Cô vừa nói, Clervie chính là con gái ruột của Crucabena. Nếu Clervie đi khuyên giải "Mẹ" của mình là Crucabena... thì chắc sẽ có ích chứ nhỉ?
Arlecchino:
Tuy Clervie là con đẻ của Crucabena, nhưng bà ta không hề có tình cảm với cô bé. Cho đứa nhỏ gia nhập Căn Nhà Hơi Ấm cũng chỉ để chứng minh với kẻ khác rằng người "Mẹ" này rất công bằng.
Arlecchino:
Sau khi khuyên nhủ thất bại, Clervie muốn đứng lên phản kháng. Nhưng đáng tiếc, những đứa trẻ khác đều chìm đắm trong giấc mơ đẹp do Crucabena dệt nên, đều đang ôm lấy niềm hạnh phúc hư ảo.
Arlecchino:
Đương nhiên, nơi này còn có một trường hợp ngoại lệ. Có một đứa trẻ bằng tuổi Clervie cũng đã nhận ra sự thật về Căn Nhà Hơi Ấm, tên của cô bé là Peruere.
Nhà Lữ Hành:
"Perrie"?
Paimon:
Hả!? Chính là người bạn mà Clervie từng nhắc đến sao?
Arlecchino:
"Bạn" à, hmm... Cứ tạm gọi là vậy đi.
Arlecchino:
Khác với tính cách nhiệt tình cởi mở, khao khát tự do và mang tinh thần phản kháng bẩm sinh như Clervie, Peruere lại là một đứa trẻ vô cùng máu lạnh.
Arlecchino:
Chính vì máu lạnh, nên cô bé có thể dễ dàng nhìn thấu màn kịch của Crucabena, và cũng chính vì máu lạnh, mà ban đầu không có ý định phản kháng lại "Mẹ"... Cô bé tin rằng mình sẽ sống sót đến cuối cùng sau cuộc giết chóc.
Arlecchino:
Dù thế nào thì hai đứa trẻ ấy đã giữ vững sự tỉnh táo và cứ thế trở thành bạn bè. Clervie nói với Peruere về rất nhiều ý tưởng ngây ngô, ví dụ như xây dựng một mái nhà không có những hy sinh, một mái nhà thực sự.
Arlecchino:
Cô bé cũng dùng hành động thực tiễn để chứng minh sự quyết tâm. Nhiều lần bỏ trốn, nhiều lần cầu cứu, nhiều lần thử sức vạch trần sự thật, và mỗi lần đều bị đánh đến thương tích khắp người, lần nào cũng vượt qua nhờ vào ý chí kiên định của mình.
Arlecchino:
Thậm chí cô bé còn cố nhịn đau, khập khiễng bước đến mở cửa sổ, rủ người bạn Peruere của mình cùng ngắm trăng đêm... Trong ánh mắt tràn ngập khao khát tự do, mãi cho đến một ngày ánh sáng vụt tắt.
Paimon:
Tôi có một dự cảm không lành... Đã xảy ra chuyện gì sao?
Arlecchino:
Sự tuyệt vọng của Clervie không đến từ một vấn đề cụ thể, mà nó được tích lũy từ vô số lần thất bại. Mười năm trôi qua, Clervie và Peruere đều lớn lên, nhưng vẫn chưa nhìn thấy hy vọng để thoát khỏi nơi đó.
Arlecchino:
Trong thời gian đó, Peruere đã đưa ra một phương án mới: Nếu đã không thể trốn thoát, vậy thì hãy dốc hết sức lực để ám sát người "Mẹ" đang ngồi trên ngai vàng hư vinh này thật dứt khoát.
Arlecchino:
Clervie đã từ chối đề nghị này. Lý do thứ nhất, Crucabena là một vị Quan Chấp Hành tiếng tăm lẫy lừng, mạnh mẽ đến khó tưởng tượng, khả năng ám sát thành công là rất thấp.
Arlecchino:
Lý do thứ hai thì Clervie không nói. Nhưng Peruere có thể nhận ra, Clervie vẫn coi Crucabena là mẹ, cô bé không thể từ bỏ dòng máu chảy trong huyết quản của mình.
Arlecchino:
Không thể chạy trốn, cũng không thể phản kháng, vậy thì chỉ còn lại một con đường...
Nhà Lữ Hành:
Cái chết...
Arlecchino:
Ừm, cậu đoán đúng rồi đấy, với cô bé thì cái chết chính là sự giải thoát duy nhất.
Arlecchino:
Hôm đó Clervie bước vào trận quyết đấu, đối thủ chính là người bạn Peruere luôn đồng hành suốt chặng đường. Sau trận chiến khốc liệt, Clervie đã lựa chọn chủ động để Peruere ra tay với mình.
Arlecchino:
Ngọn lửa hừng hực thiêu rụi tất cả, rồi lại bị cơn mưa lớn cuốn trôi. Peruere đơn độc một mình bước trên vô số thi thể, trở thành người chiến thắng duy nhất trong mắt "Mẹ".
Arlecchino:
Nhìn lại quá khứ, mười năm trước cô bé ấy từng dự đoán rằng mình sẽ sống sót đến sau cùng. Nay đã bước chân lên ngai vàng, trong lòng chẳng hề vui mừng, trái ngược, lại có vài phần bực bội khó tả.
Arlecchino:
Vậy nên... Để xoa dịu cảm giác bực bội đó, hai người nghĩ Peruere sẽ làm gì?
Nhà Lữ Hành:
Ám sát?
Paimon:
Giết Crucabena sao? Nhưng mà...
Arlecchino:
Đúng vậy. Sau khi giết chết người bạn thân của mình, chỉ một năm sau đó, Peruere lại vất vả lấy mạng người "Mẹ" chung của chúng.
Arlecchino:
Trong khoảnh khắc ra tay, chuyện đúng sai đã bị gạt ra khỏi đầu. Người còn sống mới có tư cách viết ra quy tắc, đây cũng chính là quy tắc của căn nhà này.
Arlecchino:
Peruere đã giành chiến thắng, trở thành Quan Chấp Hành mới, Nữ Hoàng đã ban cho cô một cái tên mới... là Arlecchino.
Paimon:
Thì ra... Cô chính là "Perrie" mà Clervie luôn miệng nhắc đến sao... Cũng chính là Peruere, sau này mới đổi tên thành Arlecchino.
Nhà Lữ Hành:
Đây vốn dĩ là câu chuyện về hai người...
Arlecchino:
Tôi đã lâu không dùng cái tên đó rồi. Nhắc lại nó thật có chút hoài niệm.
Arlecchino:
Sau thời điểm đó, tôi đã loại bỏ danh xưng "Mẹ" mà trước đó Crucabena đã sử dụng, từ bỏ cái tên vốn có của mình, dùng thân phận mới là "Cha" Arlecchino để xây dựng lại Căn Nhà Hơi Ấm.
Arlecchino:
Câu chuyện đến đây là kết thúc, có gì muốn hỏi không?
Nhà Lữ Hành:
Clervie mà chúng tôi gặp là ai?
Paimon:
Đúng đấy. Theo cách nói của cô khi nãy thì khi Clervie qua đời chắc không phải là trẻ con nữa rồi chứ nhỉ? Vậy bóng ma... hoặc gọi là vong hồn đó... rốt cuộc là sao?
Arlecchino:
Đó là ảo ảnh sinh ra từ ngọn lửa... Hoặc có thể nói, đó là "tro tàn còn sót lại sau ngọn lửa".
Arlecchino:
Vì huyết mạch của tôi có sức mạnh gì đó tựa như lời nguyền, nên thứ bị ngọn lửa của tôi nuốt chửng sẽ để lại một "tàn ảnh" trên thế gian.
Arlecchino:
Đương nhiên, có thể hình thành nên một cá thể có ý thức độc lập như Clervie thì thực sự là một trường hợp hiếm thấy.
Arlecchino:
Clervie qua đời vào năm mười sáu tuổi. Nhưng sau khi bốc cháy, thứ còn lại là dáng vẻ của cô ấy những năm lên sáu lên bảy. Không chỉ ngoại hình mà đến cả ký ức, phần lớn đều đã bị thiêu rụi.
Arlecchino:
Ký ức của con người là một thứ rất thần kỳ, mất đi một phần ký ức cũng sẽ thay đổi nhận thức về bản thân, mất đi toàn bộ ký ức trong mười năm, hẳn là sẽ trở về "quá khứ" chưa từng trưởng thành.
Paimon:
Chẳng trách sao chúng tôi luôn cảm thấy kỳ lạ khi trò chuyện với cô ấy...
Arlecchino:
Hình dung thế này đi, cô ấy như một người bị nhốt trong thời gian. Cô ấy đang sống trong "quá khứ" của chính mình, chứ không thuộc về "hiện tại" của chúng ta.
Paimon:
Nói vậy, từ lâu cô đã biết cô ấy lẩn trốn trong Căn Nhà Hơi Ấm sao?
Arlecchino:
Đúng vậy. Sự tồn tại của Clervie không hề êm ả, đôi khi sẽ chăm sóc lũ trẻ, thậm chí còn từng cứu mạng một số đứa.
Arlecchino:
Đồng thời, Clervie cũng sẽ trốn tránh tôi, và không ngừng kể ra "chân tướng" trong lòng cho những người mà mình bắt gặp.
Arlecchino:
"Tàn ảnh" thì không có khả năng học tập và trưởng thành, dù có tiếp xúc với thông tin mới thì cũng sẽ nhanh chóng lãng quên theo thời gian.
Arlecchino:
Hai người thử cho Clervie tiếp xúc với ánh nắng nhưng tiếc là lại thất bại, phải không? Rất đơn giản, trong nhận thức, Clervie không được bước ra khỏi nhà, và cô ấy không thể vượt qua nhận thức của chính mình.
Arlecchino:
Nhưng không sao, sớm thôi, tôi sẽ xuống tay giết cô ấy lần nữa để tàn dư biến mất hoàn toàn.
Paimon:
Đợi, đợi đã!
Paimon:
Tôi hiểu tại sao cô muốn cô ấy biến mất... Nhưng thực sự cần phải như vậy sao?
Paimon:
Tuy cô ấy đã ngưng đọng ở bộ dạng đứa trẻ sáu bảy tuổi, nhưng đó từng người bạn của cô đấy! Ít nhất cũng thử ngừng tay và trò chuyện với cô ấy không được sao?
Arlecchino:
Quá muộn rồi. Cô ấy đã vi phạm quy tắc, nên phải bị trừng phạt. Không chỉ Clervie, mà cả những đứa trẻ bị cô ấy tác động như Filliol và Nanteuil...
Arlecchino:
Tôi hy vọng hai người sẽ hiểu được sự khác biệt giữa tôi và Crucabena. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra những quy định khác nhau, nhưng "duy trì quy tắc" là điểm chung giữa cả hai. Đây cũng là nền tảng của gia đình này.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Như vậy thực sự sẽ tốt sao?
Arlecchino:
Ý của cậu là gì?
Nhà Lữ Hành:
Cô... không muốn nghiêm túc nói lời tạm biệt với cô ấy à?
Arlecchino:
Dù làm "sát thủ" hay làm "Cha", đều có hai điều cấm kỵ: Một là tức giận, hai là thương cảm.
Arlecchino:
Tức giận sẽ dẫn đến kích động, còn thương cảm sẽ khiến người ta do dự.
Arlecchino:
Được rồi, cũng sắp đến lúc rồi. Lúc tới đây tôi đã thông báo cho vài đứa trẻ ngoan, bảo chúng đưa đám trẻ hư đến đây vào lúc hoàng hôn.
Arlecchino:
Tôi đã giữ lời hứa, cho chúng thêm không ít thời gian. Giờ thì chúng ta cùng chờ xem nhé.
Chapleau:
Cha, chúng con đã đưa mọi người tới rồi.
Foltz:
Đến lúc xét xử rồi sao? Đây là lần đầu được xem xét xử đấy.
Paimon:
Lyney!!
Nhà Lữ Hành:
Clervie...
Lyney:
Xin lỗi. Tôi nghe nói hai vị đã giúp tôi kéo dài kha khá thời gian...
Lyney:
Nhưng chúng tôi vẫn thất bại, không thể tìm ra cách giúp cô bé thực hiện nguyện vọng.
Clervie:
A...
Clervie:
Là... Perrie?
Arlecchino:
Ừm. Đã lâu không gặp, Clervie.
Clervie:
Perrie!
Arlecchino:
Suỵt... Đứng yên đó đi. Trước khi ôn lại chuyện cũ thì phải xử lý tội lỗi của các người trước.
Đi theo xem xét tình hình
Lyney:
Cha, chuyện này...
Arlecchino:
Tránh ra.
Lyney:
Cha...
Arlecchino:
Các ngươi che giấu đối tượng có khả năng đe dọa đến Căn Nhà, nên xứng đáng bị trừng phạt.
Arlecchino:
Nhưng xét về tổng thể, sai lầm của các ngươi không phải tệ nhất. Nên hình phạt cho các ngươi có thể nhẹ bớt, trước lúc đó thì phải xử lý hết toàn bộ những kẻ "phản bội" Căn Nhà đã.
Filliol:
Kẻ phản bội... Là đang nói chúng con sao?
Nanteuil:
Cha, hãy nghe con giải thích, chúng con không hề...
Arlecchino:
Foltz, hãy kể những thông tin mà ngươi biết đi.
Foltz:
Vâng, thưa Cha...
Foltz:
Đêm trò chuyện thứ ba. Người tham gia: Filliol, Nanteuil, Sotto, Tadie...
Foltz:
Nanteuil nói rất rõ rằng "Nếu ngày đó người nhận nuôi chúng ta không phải là 'Cha' thì tốt biết mấy".
Foltz:
Sotto còn bồi thêm, "Ai mà không muốn sống như người bình thường chứ, thực sự không chịu nổi cuộc sống hiện tại rồi".
Foltz:
Filliol cũng hơi quá đáng. Ngoài việc mắng chúng con là lũ điên thì trong lời nói còn có vài phần bất kính với Cha nữa...
Filliol:
Không hề!
Filliol:
Không thể nào... Tất cả chỉ là vu khống... Foltz!
Foltz:
Không chỉ một mình con nghe được. Sau đó có rất nhiều người bao gồm cả Tadie, bắt đầu kể về chuyện Clervie nhắc đến đủ thứ vấn đề, rồi coi đó là động cơ để nghi ngờ Cha.
Foltz:
"Chúng ta như những con chim bị nhốt, chỉ còn cách duy nhất là phá lồng thoát ra"... Hình như nói như vậy nhỉ?
Filliol:
Tên nhóc kia! Ngươi muốn ta mau chóng biến mất đúng không!? Ta đã làm gì ngươi chứ?!
Filliol:
Cả anh nữa, Chapleau... Anh quên ai là người túc trực cạnh giường băng bó cho anh rồi à? Tại sao lại làm vậy, nói đi!
Chapleau:
...
Foltz:
Chị Filliol, chị hiểu lầm rồi.
Foltz:
Cho dù là anh Chapleau hay là em, thì tụi em đều không muốn nhìn thấy người nhà phải ra đi.
Filliol:
Ngươi nói dối! Vậy tại sao các ngươi lại làm thế? Tại sao phải dồn bọn ta đến đường cùng như vậy?
Foltz:
Vì chúng ta sống trong Căn Nhà Hơi Ấm. Chắc chị Filliol hiểu rất rõ những công việc chúng ta vẫn thường làm mà.
Foltz:
Bất kỳ lần phản bội nào cũng đều có thể dẫn đến việc mười mấy, hay thậm chí mấy chục người phải hy sinh. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra, em còn nhớ rất rõ.
Foltz:
Vậy nên Căn Nhà Hơi Ấm không thể dung thứ cho bất cứ hành động phản bội nào. Từ khi chuyển đến Thị Trấn Poisson, mọi người đã bí mật gặp mặt tổng cộng bảy lần, thảo luận những chuyện rõ ràng là đã vượt khỏi giới hạn.
Filliol:
Các ngươi đã theo dõi bọn ta nửa tháng nay rồi sao? À không, chuyển đến Thị Trấn Poisson, như vậy... vốn dĩ là để bọn ta liên lạc thuận tiện hơn. Các ngươi sớm đã lên kế hoạch rồi...
Chapleau:
Xin lỗi, Filliol, Nanteuil...
Chapleau:
Xin lỗi cả Clervie nữa, mọi người đều là ân nhân cứu mạng của tôi. Lần trúng độc đó, nếu không có mọi người giúp đỡ thì tôi không thể sống được đến giờ.
Chapleau:
Nếu là chuyện khác, thì dù có phải đánh đổi tính mạng tôi cũng sẽ báo đáp ân tình này. Nhưng quy tắc là quy tắc, lần này tôi không thể làm gì được.
Filliol:
Tại sao chứ... Huhu... Tại sao...
Nanteuil:
Đủ rồi, Filliol. Đã làm sai thì phải chịu hậu quả. Xét một cách công bằng thì hành động của chúng ta quả thật đã vi phạm quy tắc.
Nanteuil:
Xin lỗi, Chapleau, Foltz. Xin lỗi, Cha.
Nanteuil:
Có thể... bắt đầu xử phạt được rồi.
Arlecchino:
Chapleau, theo quy định của Căn Nhà Hơi Ấm, kẻ phản bội sẽ phải chịu hình phạt gì?
Chapleau:
Mọi sự phản bội đều phải trả giá bằng tính mạng.
Arlecchino:
Vậy thì cứ thế mà chấp hành đi.
Filliol:
Huhuhu...
Lyney:
Đợi đã, Cha!
Arlecchino:
Có gì muốn nói sao, Lyney?
Lyney:
...Con mong Cha hãy suy nghĩ lại, hành vi của nhóm Filliol có thực sự bị xem là phản bội không?
Lyney:
Tất cả mọi người đều đến từ những gia đình tan nát. Từ ngày gia nhập Căn Nhà Hơi Ấm, chúng con chỉ hy vọng xây dựng nơi này thành một gia đình thực sự.
Lyney:
Nhưng một gia đình thực sự là gì... thì trong tất cả những người con ở đây, không một ai hay biết.
Lyney:
Trong lòng con cũng không có đáp án, nhưng con cho rằng, dù xử lý nhóm Filliol theo cách này, tuy là giữ vững quy tắc, nhưng chúng ta sẽ ngày càng rời xa một gia đình thực sự.
Lyney:
Xin Cha... hãy suy nghĩ lại!
Lynette:
Con đồng tình với anh Lyney.
Freminet:
Cha, làm ơn...
Nanteuil:
Lyney, mọi người...
Chapleau:
Con cũng đồng tình với Lyney.
Arlecchino:
...
Arlecchino:
Với tư cách là Cha, ta sẽ không thu lại mệnh lệnh.
Arlecchino:
Tuy nhiên, nếu các ngươi thực sự quyết tâm, vậy thì cầm lấy vũ khí của mình rồi bước lên đây đi.
Lyney:
Cầm lấy vũ khí sao...?
Lynette:
Cha muốn... quyết đấu?
Arlecchino:
Đúng. Quy tắc của căn nhà này sẽ không thay đổi, kẻ phản bội nhất định phải chịu sự trừng phạt.
Arlecchino:
Hơn nữa, "quyết đấu" cũng là một trong những quy tắc của Căn Nhà, cũng khá phù hợp. Nếu các ngươi thể hiện được sức mạnh của mình, biết đâu có thể thuyết phục được ta nhượng bộ.
Freminet:
Đánh thắng... Cha sao...?
Foltz:
Không thể nào. Cho dù là anh Lyney thì vẫn là một sự chênh lệch quá lớn so với Cha.
Paimon:
旅行者, nghe thấy gì không?
Paimon:
Arlecchino muốn quyết đấu với nhóm Lyney kìa! Làm sao bây giờ, liệu họ có thắng nổi không?
Paimon:
Nếu thua thì mấy người đó sẽ phải chịu hình phạt đấy... Chậc, 旅行者, đang nghĩ gì vậy chứ?
Nhà Lữ Hành:
(Xử phạt, liệu có thực sự là điều cô ấy mong muốn không?)
Nhà Lữ Hành:
Cô... không muốn nghiêm túc nói lời tạm biệt với cô ấy à?
Arlecchino:
Tức giận sẽ dẫn đến kích động, còn thương cảm sẽ khiến người ta do dự.
Nhà Lữ Hành:
(Lúc đó, Arlecchino không trực tiếp trả lời câu hỏi của mình.)
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng phải vì thế mà câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao?)
Paimon:
Đáng ghét, giá mà Arlecchino cố ý thua thì tốt rồi. Nhưng với vẻ mặt đó, rõ ràng là cô ấy sẽ nghiêm túc với trận đấu này...
Nhà Lữ Hành:
(Đương nhiên là Arlecchino sẽ không cố ý thua. Tuy nhiên...)
Lyney:
Thông thường thì khi có khách, "mâu thuẫn trong nhà" sẽ không nặng nề đến mức không thể giải quyết...
Arlecchino:
"Đến thời điểm quan trọng, hãy đưa ra lựa chọn mà hai người coi là thích hợp nhất, giúp Căn Nhà Hơi Ấm một lần."
Paimon:
旅行者, sao vậy? Này, đi đâu thế...
Lyney:
旅行者?
Nhà Lữ Hành:
Hãy để tôi chiêm ngưỡng "Vị Trí Thứ Tư" nào!
Paimon:
Này này, định sát cánh cùng Lyney chiến đấu với Arlecchino thật sao?!
Nhà Lữ Hành:
Liệu có được không?
Arlecchino:
Được thôi! Vừa hay ở đây cũng có sàn đấu.
Arlecchino:
Ta chỉ có duy nhất một yêu cầu với các ngươi: Nắm chặt vũ khí, dốc hết sức lực. Sơ suất là mất mạng thật đấy nhé.
Dốc toàn lực hoàn thành trận quyết đấu
movie
Bạn, Lyney và mọi người cùng giao chiến kịch liệt với Arlecchino. Lyney dùng thuật che mắt, tạo ra cơ hội tấn công cho Freminet và Lynette, nhưng mọi đòn công kích đều bị Arlecchino ngăn chặn. Sau đó cô ấy tiến hành phản kích, những mũi gai sắc nhọn đỏ thẫm ghì mọi người lại. Arlecchino quay người về phía các thành viên khác của Căn Nhà Hơi Ấm, bạn gồng hết sức thoát khỏi trói buộc và lao đến chắn trước mặt cô ấy. Đôi mắt Arlecchino lóe lên ánh đỏ, bạn thấy một vầng trăng đỏ đen xuất hiện sau lưng cô ấy, còn cơ thể mình thì không tài nào nhúc nhích nổi... Không rõ đã qua bao lâu, Arlecchino đặt tay lên vai bạn rồi bước qua.
Chứng kiến Arlecchino trừng phạt đám "trẻ hư"
Arlecchino:
Tới đây thôi. Hiếm khi có khách đến, ta cũng không muốn làm lớn chuyện đến mức không thể giải quyết.
Lyney:
Khụ, khụ.
Lynette:
Lyney, anh ổn chứ?
Freminet:
Lyney...
Arlecchino:
Theo giao kèo, với tư cách là kẻ thắng cuộc, ta sẽ tiếp tục thực thi hình phạt.
Filliol:
Đừng...
Nanteuil:
Thật không ngờ đến cuối cùng lại phải từ biệt như vậy...
Arlecchino:
Tuy nhiên, xét thấy sức mạnh và lòng quyết tâm của Lyney cùng những người khác qua trận đấu vừa rồi, ta sẽ đổi cách thức khác để xử tử các ngươi.
Arlecchino:
Heloir, "Lửa Trong Bình" vẫn còn đang bảo quản chứ?
Heloir:
Dạ còn! Tuy không biết dùng để làm gì, nhưng con bảo quản nó rất cẩn thận, không mất một bình nào.
Arlecchino:
Tốt. Vậy lát nữa đứng ra giám sát chúng chịu phạt nhé.
Nanteuil:
Lửa Trong Bình...?
Arlecchino:
Là sản phẩm của một thí nghiệm bí mật. Dưới điều kiện đặc thù, đó là ngọn lửa được tách ra từ cơ thể ta và lưu giữ lại.
Arlecchino:
Sau khi nuốt nó, cơn đau bỏng rát sẽ lan tỏa đến từng sợi dây thần kinh. Cơ thể các ngươi sẽ không sao, nhưng ký ức sẽ bị thiêu rụi.
Arlecchino:
Nếu có thể chịu đựng được nỗi đau đó và tỉnh lại, các ngươi sẽ quên hết tất cả mọi chuyện liên quan đến Căn Nhà Hơi Ấm. Sau đó, ta sẽ trục xuất tất cả các ngươi ra khỏi nơi này.
Arlecchino:
Hay nói cách khác, ta sẽ giết chết "phiên bản trưởng thành của tất cả các ngươi trong Căn Nhà Hơi Ấm", và sắp xếp cho các ngươi một thân phận mới.
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra là vậy... Thanh niên bán báo khi đó bắt gặp trước Palais Mermonia, thực chất chính là Horrer trong danh sách chịu phạt. Anh ta không hề bị giết...)
Arlecchino:
Ký ức của con người là một thứ rất thần kỳ, mất đi một phần ký ức cũng sẽ thay đổi nhận thức về bản thân...
Nhà Lữ Hành:
(Không, theo hiểu biết của mình về Arlecchino, cô ấy quả thật đã "giết chết" Horrer. Horrer sống trong Căn Nhà Hơi Ấm đã chết, chỉ còn lại một con người bình thường muốn dành thời gian cho người mình yêu thương.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là thực sự lấy đi mạng sống của họ.)
Filliol:
Cha... định tha cho chúng con sao?
Arlecchino:
Ta không định tha cho bất kỳ ai. Ký ức là một thứ rất quan trọng, sau khi bị thiêu đốt, Filliol đứng trước mặt ta sẽ chết cùng những bí mật, chỉ còn lại một người xa lạ sống sót.
Filliol:
Vậy là... huhu... con sẽ không phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa...
Filliol:
Xin lỗi, Cha, con đã phụ lòng mong mỏi của người. Nhưng thực sự con, con...
Arlecchino:
Đừng khóc nữa, Filliol.
Arlecchino:
Khi chưa chính thức rời khỏi căn nhà này, thì vẫn phải tuân thủ quy tắc. Tức giận sẽ dẫn đến kích động, còn thương cảm sẽ khiến người ta do dự. Đừng để cảm xúc khống chế trái tim mình.
Filliol:
Vâng... Con nhớ rồi.
Arlecchino:
Lau nước mắt đi, hãy theo đuổi cuộc sống mà mình muốn.
Đám Đông:
Dạ vâng!
Arlecchino:
Chapleau, Foltz, Heloir... Đưa họ về Thị Trấn Poisson. Cả nhóm của Lyney nữa.
Arlecchino:
Ta sẽ chuẩn bị thêm ba phần "Lửa Trong Bình", tùy các ngươi chọn.
Arlecchino:
Tạm biệt. Lần sau gặp lại, ta sẽ không còn là Cha của các ngươi nữa.
Arlecchino:
Cảm ơn những cống hiến xưa nay dành cho gia đình này. Hy vọng các ngươi sẽ có một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước.
Filliol:
Cha...!
Chapleau:
Đi thôi.
Foltz:
Để em đỡ anh Lyney.
Lyney:
...Cảm ơn.
Arlecchino:
Clervie.
Clervie:
Cuối cùng cũng có thể trò chuyện rồi sao? Mình đã xem khá lâu rồi đấy.
Clervie:
Đúng là Perrie thật rồi, lâu lắm không gặp. Sao bạn lại đột nhiên trưởng thành rồi?
Clervie:
Lẽ nào mình đã sơ suất xuyên không đến tương lai sao? Hay mình vẫn đang ở trong mơ? Giấc mơ này dài thật đấy...
Arlecchino:
Đều không phải... Clervie, là vì... cô đã chết rồi.
Paimon:
Đừng thẳng thắn vậy chứ... Xem kìa, Clervie đứng hình luôn rồi!
Clervie:
A... Thì ra là vậy.
Paimon:
Đợi đã, sao chấp nhận nhanh thế?
Clervie:
Ừm, vì Perrie đã nói vậy. Perrie sẽ không bao giờ lừa Clervie.
Clervie:
Hơn nữa, so với "tại sao mình lại biến thành bộ dạng này", thì mình tò mò về tương lai sẽ xảy ra chuyện gì hơn. Perrie đã trở thành Quan Chấp Hành, vậy có nghĩa là Mẹ đã không còn nữa.
Clervie:
Có thể kể cho mình nghe không, Perrie? Mình muốn biết về kết cục của mình và Mẹ.
Arlecchino:
Đối mặt với vận mệnh, cô đã không ngừng phản kháng.
Arlecchino:
Ban đầu không ai tin tưởng cô, nên cô đã kể mọi chuyện trong lòng cho ánh trăng. Vào một đêm nọ, cô còn hẹn tôi sau này cùng đến Snezhnaya ngắm cực quang.
Arlecchino:
Sau đó cô muốn chạy trốn, nhưng đều bị bắt lại. "Mẹ" giữ lại mạng của cô, không phải vì lương tâm, mà là muốn giày vò cô một cách từ từ, để những người khác biết hậu quả của việc phản bội.
Arlecchino:
Nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ. "Mẹ" hy vọng thông qua những cuộc giết chóc không ngừng nghỉ sẽ chọn ra được kẻ chiến thắng ưu tú nhất trong lũ trẻ.
Arlecchino:
Còn cô thì kêu gọi mọi người đoàn kết lại, dùng những trận hòa để giảm thiểu thương vong. Tuy về mặt kết quả thì chỉ kéo dài thêm chút thời gian, nhưng cô đã cho họ hy vọng.
Arlecchino:
Cô đã thử mọi cách có thể nghĩ ra được, nhưng tất cả đều thất bại. Thanh kiếm của cô không hướng về Crucabena, cũng không hướng về tôi. Trong buổi sáng u ám đó, cô đã nói với tôi rằng...
Arlecchino:
"Tôi luôn tìm kiếm sự tự do trong suốt mười sáu năm cuộc đời. Đến nay tôi đã nhận ra, sự tự do duy nhất mà tôi có, chính là quyền được tự do lựa chọn cái chết."
Clervie:
Không ngờ mình lại nói ra những lời như vậy. Lúc đó chắc mình đã mệt mỏi lắm rồi nhỉ?
Clervie:
Tuy nhiên, mình hoàn toàn hiểu được bản thân mình của tương lai. Theo kế hoạch của Mẹ, sau cùng trong chúng ta sẽ chỉ còn lại một người sống sót... Mình hy vọng người đó sẽ là bạn.
Clervie:
Dù phải chọn lại, mình vẫn sẽ đưa ra sự lựa chọn như vậy. Lần đầu gặp bạn, mình đã cảm thấy chắc chắn bạn sẽ làm được điều mà mình không thể.
Arlecchino:
Vậy sao? Cho đến giờ tôi vẫn không thể hiểu sự tự do mà cô luôn theo đuổi là gì...
Arlecchino:
Nhưng với tư cách là "Cha" của Căn Nhà Hơi Ấm, hiện tại tôi đã cho bọn trẻ sự tự do cơ bản nhất... Đó là tự do lựa chọn số phận của mình.
Arlecchino:
Trước đó tôi đã bàn bạc với vị thẩm phán tối cao của Fontaine. Những đứa trẻ không muốn tiếp tục ở lại căn nhà này sẽ có thể quên đi bí mật và sống lặng lẽ ở đất nước này, sẽ không ai truy cứu về quá khứ của chúng.
Arlecchino:
Đương nhiên, tôi sẽ không trực tiếp mang trái ngọt đến cho chúng. Chúng phải đấu tranh, phải chứng minh với tôi, và chỉ sự tự do giành được bằng cách đó mới có giá trị.
Clervie:
Vậy là đủ rồi. Đây chính là cuộc sống mà mình luôn tìm kiếm.
Clervie:
Theo mình thấy thì Perrie đã là một "vị vua" rất tốt rồi đấy, là một người "Cha" rất tuyệt.
Clervie:
Mình thực sự rất vui khi bạn tiếp quản Căn Nhà Hơi Ấm. Đương nhiên, nói không hối tiếc thì không phải, mình còn chưa được chứng kiến thế giới bên ngoài nữa!
Arlecchino:
...Trùng hợp thay, hai vị khách của chúng ta từng đi qua rất nhiều nơi, đến qua rất nhiều quốc gia. Hãy để họ kể cho cô nghe về thế giới bên ngoài nhé.
Clervie:
Thật sao?
Paimon:
Đương nhiên rồi! Chúng tôi từng đến rất nhiều nơi đấy! Có kể ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện đâu!
Nhà Lữ Hành:
Kể về đất nước của gió và tự do.
Clervie:
Thực ra mình từng có một ước mơ, đó là được làm nhà thơ lang thang.
Clervie:
Vừa chơi đàn, vừa tự do ca hát trong gió. Dù không có ai nghe thì mình vẫn sẽ hát.
Nhà Lữ Hành:
Kể về đất nước của nham thạch và khế ước.
Clervie:
Thì ra Mora là từ đó mà ra, lần đầu tiên mình được nghe đấy.
Clervie:
Nếu có Mora, mình sẽ mua ba bộ váy mới. Một cho mình, một cho Perrie, và một cho Mẹ.
Clervie:
Tiếc là Perrie không thích mặc váy. Mẹ... chắc cũng không nhận đâu nhỉ. Vậy thì để dành cho mình mặc vậy, mỗi ngày đổi một bộ!
Nhà Lữ Hành:
Kể về đất nước của sấm sét và vĩnh hằng.
Clervie:
Những youkai đó... Trông như thế nào nhỉ?
Clervie:
Mình từng thấy trong tranh ảnh một khuôn mặt rất hung dữ, trên đầu có sừng. Có youkai như vậy thật không nhỉ?
Paimon:
Hình như cô đang nói về oni rồi! Đương nhiên là chúng tôi từng gặp, không hề đáng sợ như cô nói đâu.
Nhà Lữ Hành:
Kể về đất nước của cỏ cây và trí tuệ.
Clervie:
Khi Mẹ dạy võ cho bọn mình, mình luôn thấp thỏm lo sợ, không dám lơ là.
Clervie:
Nhưng khi nghe giảng ở Giáo Viện thì sẽ có thể lén lút làm việc riêng phải không nhỉ?
Clervie:
Hihi, đùa đấy. Không có mối nguy hiểm đến tính mạng, được chuyên tâm học tập những kiến thức mình thích, hẳn là rất hạnh phúc.
Nhà Lữ Hành:
Kể về đất nước của nước và chính nghĩa.
Kể cho Clervie về các đất nước và những điều mắt thấy tai nghe. Cuối cùng, chủ đề trò chuyện đã quay về với đất nước của nước mà Clervie từng sống.
Paimon:
Có biết không, tình hình lúc đó rất nguy hiểm đấy. Nhóm của Lyney bị coi như tội phạm, và sắp bị tuyên án trước tòa!
Clervie:
Hả? Nguy hiểm vậy? Sau đó thì sao?
Paimon:
Sau đó thì, may là nhờ có siêu thám tử Paimon xuất hiện, nhanh chóng xoay chuyển cục diện.
Clervie:
Làm ơn, mau nói đi, rốt cuộc thì Paimon đã làm thế nào?
Paimon:
E hèm, nghe đây... Sau khi màn ảo thuật thất bại, chúng tôi đã lập tức đến hiện trường...
Nhà Lữ Hành:
(Paimon chú tâm kể lại những chuyện xảy ra ở Fontaine, Clervie cũng lắng nghe chăm chú. Hiện tại trông cô ấy có vẻ rất vui, dường như đã quên đi tất cả muộn phiền.)
Nhà Lữ Hành:
(Có lẽ khi còn sống cô ấy cũng chưa bao giờ được thư giãn như vậy... Khoảnh khắc này sẽ kéo dài đến khi nào nhỉ?)
Arlecchino:
"Tàn ảnh" thì không có khả năng học tập và trưởng thành, dù có tiếp xúc với thông tin mới thì cũng sẽ nhanh chóng lãng quên theo thời gian.
Nhà Lữ Hành:
(Thời gian trôi qua, sớm thôi cô ấy sẽ quên đi mọi thứ chúng ta kể, một lần nữa biến thành cô bé ngày ngày lo lắng sợ hãi, trốn chui trốn lủi...)
Nhà Lữ Hành:
(Khi vừa nghĩ đến đây, thì trời đã sáng...)
Một đêm trôi qua, mặt trời ló dạng. Arlecchino tuyên bố Clervie đã chính thức "bị trục xuất" khỏi Căn Nhà Hơi Ấm, từ nay không còn bị ràng buộc bởi quy tắc nữa. Ánh nắng đổ lên người Clervie, cơ thể cô ấy dần dần biến mất. Clervie mỉm cười tạm biệt Arlecchino, hai người hẹn ước gặp lại trong kiếp sau.
Hỏi thăm Lyney về tình hình sau đó
Paimon:
Clervie...
Paimon:
Không ngờ phải chia tay với cô ấy sớm như vậy. Tôi còn chưa kể xong chuyện nữa...
Arlecchino:
Thực ra tôi cũng còn những điều chưa nói hết.
Arlecchino:
Ví dụ, tôi muốn nói với cô ấy rằng mình đã nhìn thấy cực quang ở Snezhnaya, đẹp như trong tranh ảnh vậy.
Arlecchino:
Mỗi khi mặt trời mọc, ngày mới sẽ lại bắt đầu. Ký ức của tàn ảnh sẽ được làm mới, cứ như vậy thì ngay cả thời gian từ biệt cũng không có.
Arlecchino:
Hãy để sự tiếc nuối ở lại "ngày hôm qua" vậy...
Lyney:
"Cha"... khụ.
Paimon:
Là Lyney! Này, Lyney!
Paimon:
Sao anh ấy lại quay về rồi? Chúng ta mau qua đó xem sao!
Lyney:
Cha... Nhóm Filliol đã nuốt lấy ngọn lửa. Sau khi tỉnh lại thì đã rời khỏi nhà rồi.
Arlecchino:
Vậy các con thì sao?
Lyney:
Khụ... Cảm ơn Cha đã cho chúng con sự lựa chọn này, nhưng chúng con chưa từng muốn rời đi. Đây là gia đình duy nhất của mọi người.
Lyney:
Lynette và Freminet cũng nghĩ vậy. Họ đã về Khách Sạn Bouffes d'ete dưỡng thương trước rồi, con sẽ giải thích rõ ràng với Cha.
Arlecchino:
Chắc con rất rõ ta kỳ vọng thế nào về con nhỉ. Ta hy vọng con có thể trở thành "vị vua" tiếp theo, nhưng hình như con không có ý định đó.
Arlecchino:
Nên ta vốn nghĩ rằng con sẽ nhân cơ hội này để rời đi, đây cũng là chuyện tốt. Người bị ép ngồi lên ngai vàng của vua thì sẽ không bao giờ chịu ngồi yên trên đó, vậy thì thà sống một cuộc đời bình yên còn hơn.
Lyney:
Con luôn không hiểu... Tại sao Cha lại cho rằng con phù hợp để trở thành vị vua tiếp theo nhỉ?
Arlecchino:
Vì con dũng cảm, rất có tài năng. Quan trọng hơn hết, con rất trân trọng người trong nhà.
Arlecchino:
Để bảo vệ người thân, con sẵn sàng đặt tính mạng của mình vào nguy hiểm.
Lyney:
...
Chapleau:
Lần này may nhờ có anh đứng ra, nên Cha mới chịu khoan dung cho tội lỗi đấy.
Foltz:
Anh Lyney giống như một vị anh hùng vậy!
Lyney:
(Anh hùng ư... Anh hùng thực sự phải là Cha mới đúng.)
Lyney:
(Nếu lúc đó Cha sử dụng toàn bộ sức mạnh thì khả năng cao tất cả đều phải bỏ mạng rồi. Khi đề xuất chiến đấu, hẳn là Cha đã vạch ra kế hoạch rõ ràng...)
Lyney:
Bất kể là trí tuệ hay sức mạnh thì con vẫn còn thua xa tiêu chuẩn đó...
Arlecchino:
Con sai rồi.
Arlecchino:
Theo ta thấy, để trở thành vua thì chỉ cần hai điều kiện. Một là "lý tưởng", hai là "sức mạnh" không thể thiếu khi thực thi lý tưởng đó.
Arlecchino:
Khái niệm của con về "gia đình" có chút khác biệt so với ta, con có suy nghĩ riêng của mình. Thứ duy nhất con còn thiếu là sức mạnh. Với tài năng thiên bẩm của con thì sức mạnh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Arlecchino:
Khi không có sức mạnh, con vẫn luôn kiên trì với lý tưởng của mình trong nghịch cảnh, chấp nhận đứng đối mặt với ta. Đây chính là điểm mà ta xem trọng con.
Lyney:
Cha...
Arlecchino:
Không ai biết tương lai sẽ có chuyện gì, nắng mưa gió bão đều có thể xảy ra. Gia chủ của Căn Nhà Hơi Ấm cần có một ý chí kiên định, chứ không phải sự thận trọng dè dặt trong mọi việc.
Arlecchino:
Nếu thực sự phải đạt đến một tiêu chuẩn nào đó mới hành động, thì ta sẽ không xuống tay hạ sát gia chủ tiền nhiệm, khi mà ngày ấy ta và người đó vẫn còn chênh lệch thực lực không hề nhỏ.
Arlecchino:
Sức mạnh sẽ quyết định thắng bại, nhưng những kẻ vì sức mạnh không đủ mà lùi bước hay thậm chí thay đổi cả lý tưởng của mình, thì vĩnh viễn không xứng đáng với ngai vàng.
Lyney:
Con hiểu rồi, cảm ơn Cha.
Arlecchino:
Trẻ con rồi sẽ trưởng thành, vượt qua bậc cha chú... Chỉ có như vậy thì gia đình mới có thể tiếp tục hưng thịnh.
Arlecchino:
Con đường này không dễ dàng. Ta hỏi lại lần cuối, con chắc chắn muốn ở lại chứ?
Lyney:
Cha có ơn với con, ân tình này phải được báo đáp. Hơn nữa, "Kế Hoạch Stuzha" sắp bắt đầu rồi, căn nhà này phải đối mặt với vô số hiểm nguy, con tuyệt đối không thể lùi bước được.
Lyney:
...Đây chính là "lý tưởng" của con.
Arlecchino:
Vậy thì hãy ở lại. Còn về Kế Hoạch Stuzha thì đừng quá lo lắng. Đám phú thương quyền quý đó muốn bỏ tiền lấy mạng chúng ta, ta sẽ cho chúng một bài học.
Arlecchino:
Có những thành viên khao khát ánh sáng, đó là điểm yếu cuối cùng của tổ chức. Sau khi giải thoát cho lũ trẻ, Căn Nhà Hơi Ấm lúc này giống như những con nhện ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi con mồi mắc tơ.
Arlecchino:
Tiếp theo, hãy để chúng thực hiện kế hoạch của mình, chứng kiến ánh trăng đỏ rực trong gió tuyết lạnh lẽo thôi. Mọi sự trung thành đều đáng được tưởng thưởng, mọi sự hy sinh đều mang giá trị của nó.
Arlecchino:
Còn về hai vị, tuy không biết lần tới gặp lại chúng ta sẽ là bạn hay thù, nhưng tôi sẽ khắc ghi tình bạn của ngày hôm nay.
Arlecchino:
Hành trình nhiều khó khăn, hy vọng chúng ta đều đến được điểm cuối như dự kiến.
Đến Khách Sạn Bouffes d'ete thăm bạn bè
Paimon:
Lynette, Freminet, vết thương của hai người đỡ hơn chưa?
Lynette:
Đỡ nhiều rồi.
Paimon:
Phù, vậy thì chúng tôi yên tâm rồi.
Lynette:
Cậu thì sao? Vẫn ổn chứ?
Freminet:
Không hổ danh là cậu... Chúng tôi đã nằm liệt giường hai ngày nay rồi, trở mình cũng gặp khó khăn đấy.
Freminet:
À, Clervie... đã đi rồi sao?
Freminet:
Lyney đã đưa những thành viên khác từ Thị Trấn Poisson về lại Căn Nhà Hơi Ấm. Nghe anh ấy nói, lần này trong nhà không còn xuất hiện bóng dáng của "vong hồn" nào nữa.
Lynette:
Là vậy sao...
Freminet:
Quá tốt rồi...
Freminet:
Hai ngày trước, khi đến khách sạn thăm chúng tôi, Cha cũng kể cho chúng tôi nghe chuyện về Clervie và Crucabena. Tôi... tôi từng gặp qua vị viện trưởng tiền nhiệm Crucabena đó.
Paimon:
Thật sao? Từng gặp qua Arlecchino đời trước rồi à?
Freminet:
Cái chết của Clervie và Crucabena cách nhau một năm, tôi được đưa đến Căn Nhà Hơi Ấm trong khoảng thời gian đó.
Freminet:
Hồi đó Crucabena vẫn còn sống, thủ đoạn làm việc của người đó rất tàn độc và cực đoan, bầu không khí trong nhà luôn khiến người ta nghẹt thở.
Freminet:
Nhưng "thí nghiệm" quan trọng nhất của Crucabena đã kết thúc, người có liên quan không chết thì cũng bị thương, đều không ở trong nhà nữa. Crucabena cũng không bao giờ nhắc đến chuyện cũ với những đứa trẻ mới đến như chúng tôi.
Freminet:
Khoảng vài tháng sau đó, Cha đã giết chết người đó và đốt sạch tài liệu. Tên của những người bị thí nghiệm, bao gồm cả Clervie đều bị thiêu rụi cùng những hồi ức đau khổ.
Lynette:
Lại qua vài tháng, Cha đã thu nhận tôi và anh Lyney, cũng chưa bao giờ kể cho chúng tôi nghe về Crucabena và Clervie.
Paimon:
Tôi cảm thấy, ngay từ ban đầu cô ấy đã muốn giấu kín bí mật này trong lòng.
Paimon:
Lần trước trò chuyện, cô ấy có nói tại sao lại muốn giữ bí mật không?
Lynette:
Cha nói không muốn chúng tôi bị ảnh hưởng bởi bóng tối của quá khứ, cũng không muốn chúng tôi sau khi biết được giai đoạn lịch sử đó sẽ nảy sinh lòng cảm kích không cần thiết với Cha.
Lynette:
"Mối quan hệ trong nhà nên thuần túy sẽ tốt hơn. Bất luận nơi này từng xảy ra chuyện gì cũng đều không liên quan tới chúng ta."
Lynette:
...Sau cùng thì Cha đã nói với chúng tôi như vậy.
Freminet:
Nhưng tôi vẫn đã nói lời cảm ơn với Cha. Nghe Cha nói xong tôi mới biết, trong mắt Crucabena thì tính mạng của chúng tôi tầm thường đến mức nào... Có lẽ còn thua cả những món đồ dùng một lần.
Freminet:
Nếu Cha không tiếp quản Căn Nhà Hơi Ấm thì e là tôi đã...
Lynette:
Cha rất ít khi nhắc đến việc bản thân từng cứu giúp chúng tôi, vì Cha cho rằng gia đình không nên quá dựa dẫm vào ân tình để gắn bó với nhau.
Lynette:
Tuy nhiên, dù không có những ân huệ này thì chúng tôi vẫn sẽ ở lại. Đây là nhà của chúng tôi.
Lynette:
Sẽ có tranh cãi, sẽ có uất ức, thậm chí là có người rời đi. Nhưng chỉ cần Cha vẫn ở đây thì căn nhà này vẫn sẽ không thay đổi.
Freminet:
Chúng tôi sẽ sát cánh bên Cha, bất kể dưới ánh mặt trời hay là trong bóng tối.
Freminet:
Vậy nên, tôi muốn gửi lời cảm ơn hai vị. Nhờ có hai vị mà sóng gió lần này mới khép lại với thiệt hại nhỏ nhất.
Paimon:
Hihi, chúng tôi cũng có làm gì đâu.
Nhà Lữ Hành:
Lần sau lại mời chúng tôi đến làm khách nhé!
Freminet:
Đương nhiên, chúng tôi sẽ luôn chào đón.
Paimon:
Filliol bọn họ... vẫn ổn chứ?
Lynette:
Lúc sáng khi ra ngoài thì tôi có bắt gặp họ ở tiệm cà phê.
Lynette:
Họ không nhận ra tôi. Họ vừa uống cà phê vừa trò chuyện về vở kịch mới ra mắt.
Lynette:
Xem ra họ rất vui. Có lẽ đây chính là cuộc sống mà họ ao ước.