arrow_back Genshin Impact: задания
Chương Ti Thiết Kiệp - Màn 1

Khi Họ Nói Về Đêm Nay


Khi Lưỡi Kiếm Giao Thoa
Fontaine hình như đang tổ chức lễ hội thời trang, bạn và Paimon quyết định đi xem thử...
Đến Đại Sảnh Fontaine - Quận Lyonnais
Paimon:
Dạo này Đại Sảnh Fontaine hình như lại tổ chức sự kiện gì đó nhỉ! Chúng ta đi xem thử quảng cáo trên đường đi.
Paimon:
Hình như là... "Tuần Lễ Thời Trang Fontaine" nhỉ?
Paimon:
Hihi, vậy thì chúng ta đến tiệm trang phục xem thử nhé! Nói không chừng sẽ lựa được mẫu áo mới đó!
Đến Tiệm Thời Trang Chioriya
Laetitia:
Có thật... là ổn không?
Chiori:
Đã nói phần còn lại của khoản tiền cọc là đủ dùng rồi mà. Thế nào, sợ tôi làm ra sản phẩm kém chất lượng à?
Laetitia:
Không có không có! Tôi tuyệt đối không có ý nghi ngờ tiểu thư Chiori đâu.
Laetitia:
Được mặc váy cưới của Tiệm Thời Trang Chioriya trong hôn lễ luôn là ước mơ của tôi mà... Tôi còn tưởng là lần này đã không thể mặc được rồi chứ...
Paimon:
Hửm? Đó không phải là Chiori sao? Hôm nay cô ấy có mặt trong tiệm kìa!
Nhà Lữ Hành:
Chắc là do "Tuần Lễ Thời Trang Fontaine" nhỉ?
Paimon:
Ừm, cũng có lý. Đợi lát chúng ta đi hỏi thăm cô ấy vậy.
Chiori:
Tôi nói làm được là làm được. Làm ăn là không được phụ lời hứa của khách hàng.
Chiori:
Nhớ là váy cưới không được ra ngoài nắng, không được gấp lại. Tốt nhất là chỉ nên lấy ra khi tới ngày cưới, nhưng mà... Có vẻ như cô không kiên nhẫn được thì phải.
Laetitia:
Tôi sẽ kiên nhẫn mà! Hihi... Đến lúc đó anh ấy chắc sẽ ngạc nhiên lắm!
Paimon:
Chiori! Hôm nay cô có mặt trong tiệm sao, thật hiếm thấy đó!
Chiori:
Sao phải ngạc nhiên thế? Dù sao thì đây cũng là cửa tiệm của tôi mà.
Chiori:
Hai người hôm nay đến đây để lựa hay đặt may? Hay là muốn tìm trang phục dành cho "trẻ em"?
Paimon:
Tôi có phải trẻ em đâu!
Nhà Lữ Hành:
Về "Tuần Lễ Thời Trang Fontaine"...
Chiori:
Chuyện đó sao. Không ngờ hai người cũng đã nghe qua, xem ra hiệu quả tuyên truyền của Hiệp Hội Thời Trang Fontaine khá tốt nhỉ.
Paimon:
Trong Tuần Lễ Thời Trang có sự kiện nào vừa chơi vui vừa náo nhiệt không?
Chiori:
Chơi vui thì chắc là không đâu, nhưng chắc chắn sẽ náo nhiệt. Đây là lễ hội thời trang mỗi năm tổ chức một lần của Fontaine mà.
Paimon:
Chiori cũng sẽ trưng bày tác phẩm của mình trong Tuần Lễ Thời Trang nhỉ?
Chiori:
Đương nhiên rồi. Tất cả nhà thiết kế thời trang của Đại Sảnh Fontaine đều sẽ nhân cơ hội này để quảng cáo cho thương hiệu của mình. Nếu may mắn thì ngay ngày hôm đó sẽ nhận được lượng lớn đơn đặt hàng đấy.
Chiori:
Nhớ năm xưa, thương hiệu của tôi cũng thành danh sau khi góp mặt tại sự kiện Tuần Lễ Thời Trang Fontaine đó.
Paimon:
Hmm... Nhưng không phải Chiori đã đủ nổi tiếng rồi sao? Cho dù không tham gia Tuần Lễ Thời Trang này đi nữa thì mọi người cũng sẽ thích trang phục cô thiết kế mà.
Chiori:
Không thể nói như vậy. Ngoài sản phẩm thời trang ra thì mọi người sẽ còn quan tâm đến tầm nhìn nghệ thuật và định hướng sáng tạo của thương hiệu nữa.
Chiori:
Nếu mọi người thấy thương hiệu của tôi không đưa ra được sản phẩm nào mới trong năm thì sao mà đến ủng hộ nữa chứ?
Chiori:
Suy cho cùng thì "thời trang" giống như đại diện cho một kiểu tư duy trào lưu hơn. Khách hàng chọn sản phẩm của mình chủ yếu là do câu chuyện phía sau.
Paimon:
Chà... Thời trang đúng là khó hiểu thật...
Paimon:
Tóm lại là chúng tôi sắp được đến Tuần Lễ Thời Trang để chiêm ngưỡng sản phẩm mới của Tiệm Thời Trang Chioriya rồi đúng không?
Chiori:
Ừm. Kiểu dáng thì đã hoàn thiện rồi, nhưng loại vải dùng để may thì vẫn chưa được chuyển đến.
Paimon:
Ồ? Là dùng loại nguyên liệu mà không tìm được ở Fontaine sao?
Chiori:
Tôi vẫn thích loại vải do Inazuma sản xuất hơn, cảm giác quen thuộc đó khi dùng để may thành phẩm cũng sẽ khiến tôi thấy an tâm hơn.
Paimon:
Tôi hiểu rồi, đó gọi là "cảm giác quê nhà" đúng không?
Chiori:
Có thể hiểu là vậy.
Paimon:
Nhưng từ Inazuma đến Fontaine xa lắm, cô không sợ bị cướp giữa đường sao?
Chiori:
Tôi không lo. Vì để đảm bảo an toàn, tôi đã dùng dịch vụ của Công Ty Chuyển Phát Komaniya, cũng đã chỉ định nhân viên giao hàng đáng tin cậy nhất.
Lúc này, có người chạy một mạch về phía các bạn...
???:
...Xin lỗi! Cho tôi qua chút!
Kirara:
Chị Chiori... Đơn hàng của chị... hơi quá giờ chút... Em... Em xin lỗi...
Chiori:
Từ từ nào Kirara, thở đều trước đã.
Paimon:
Thì ra nhân viên giao hàng mà Chiori nói là Kirara sao!
Kirara:
Путешественник và Paimon? Thì ra hai người cũng đến Fontaine sao? Đã lâu không gặp rồi đó.
Kirara:
À mà... Hình như lần nào tôi gặp chuyện cũng đều sẽ bị cậu nhìn thấy nhỉ...
Chiori:
Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyến đi không suôn sẻ sao?
Kirara:
Hửm? À không... Chỉ là gặp phải chút phiền phức nhỏ thôi.
Chiori:
Gặp cướp sao? Hay Đạo Bảo Đoàn? Thường ngày em chỉ cần vài đòn là hạ gục bọn chúng rồi mà?
Kirara:
À ừm... Không, không có, chỉ là em đi lạc chút thôi...
Kirara sau khi nói xong thì đuôi lại lắc lư bất an.
Chiori:
Đuôi của em lại cho thấy em không thành thật rồi đấy.
Kirara:
...
Kirara:
Được rồi... Thật ra sau khi em vừa đến Fontaine thì gặp phải một nhóm người cản đường.
Kirara:
Bọn chúng khác với những tên cướp thường ngày. Miệng thì lẩm bẩm là "hai cái đuôi", "chính là cô ta", "Công Ty Chuyển Phát Komaniya" gì đó...
Paimon:
Hả? Vậy là chúng cố tình nhắm vào Kirara rồi?
Kirara:
Ừm... Tôi nghĩ là chúng nhắm vào hàng của chị Chiori thì đúng hơn.
Chiori:
Nhắm vào lô vải của chị sao?
Kirara:
Đúng vậy, chúng bảo là để lại hàng hóa thì sẽ thả em đi. Nếu không thì chúng sẽ nhét em vào thùng hàng rồi quăng em xuống loại biển mà có thể làm chết người đó...
Paimon:
Vậy Kirara không sao chứ?
Kirara:
Không sao không sao. Dù sao thì tôi cũng là youkai mà. Đám người đó đã bị tôi bắt giao cho hiến binh rồi. Chỉ là người hơi đông nên khá tốn thời gian thôi...
Chiori:
Đợi đã, tuy chuyện gặp cướp là rất bình thường, nhưng sao em biết chúng nhắm vào hàng của chị? Hình như em cũng có giao hàng cho những người khác trong Fontaine mà đúng không?
Chiori:
Có phải là có chuyện gì khác giấu chị không?
Kirara:
À ừm!? Chuyện này...
Chiori:
Hmm... Để xem nào, lần giao hàng này nên cho mấy sao đây nhỉ...
Kirara:
Ối! Chị Chiori gian xảo quá! Được rồi, em nói đây...
Kirara:
Thật ra thì em khá tò mò là tại sao họ lại nhắm vào em, nên em cũng tốn chút thời gian để điều tra thử.
Kirara:
Có một tên cướp khá dễ khai, chỉ cần vài đòn là xong. Hắn khai là có người ủy thác chúng đi cướp hàng của Tiệm Thời Trang Chioriya...
Chiori:
Người ủy thác tên gì?
Kirara:
Ối, chị Chiori, hay là kệ đi nhé? Chị thấy em cũng có bị thương đâu, dạo này cũng sắp đến Tuần Lễ Thời Trang rồi, đừng làm lớn chuyện vẫn hơn...
Chiori:
Chị ghi nhận lòng tốt của em, nhưng nếu không dạy dỗ kẻ đó thì sẽ có lần sau đấy.
Chiori:
Huống chi còn dám động vào bạn của chị.
Kirara:
...Thôi được rồi. Tên đó khai người ủy thác tên là "Uther".
Chiori:
Uther... Em có cảm thấy cái tên này quen thuộc không?
Kirara:
Chính vì em thấy quen nên mới không nói cho chị nghe đó...
Paimon:
Hửm? Hai người biết tên đó sao?
Kirara:
Dạo trước có nghe chị Chiori nói là tên nhà thiết kế đó luôn đối đầu với Tiệm Thời Trang Chioriya.
Paimon:
Là đối thủ cạnh tranh sao?
Chiori:
Đừng nên gọi cái tên hay giở thủ đoạn bẩn thỉu đó là "đối thủ".
Chiori:
Hắn luôn chống đối với thiết kế của tôi, lại còn công khai bêu xấu triết lý thiết kế và chất liệu vải để phá hỏng danh tiếng thương hiệu của tôi nữa.
Chiori:
Tôi đã sớm cảnh cáo hắn rồi, có bản lĩnh thì so tài một cách đàng hoàng, đừng có giở mấy chiêu trò bỉ ổi đó...
Kirara:
Hửm, chị Chiori đi đâu thế?
Sau khi nói xong, Chiori quay người rời đi...
Chiori:
Đi "gắn thêm bộ nhớ" cho tên đó. Em đi đường cũng mệt rồi, vào trong tiệm của chị nghỉ ngơi chút nhé.
Kirara:
Chị Chiori... Chờ đã!
Paimon:
...Cô ấy đi mất rồi.
Kirara:
Chậc... Phải làm sao đây...
Paimon:
Kirara lo lắng cho Chiori sao?
Kirara:
Chị Chiori thẳng thắn lắm, khi nổi giận lại rất đáng sợ... Tôi chỉ lo chị ấy sẽ gây ra chuyện gì đó bất lợi cho thương hiệu của mình trong Tuần Lễ Thời Trang thôi.
Kirara:
Путешественник, Paimon, hai người giúp tôi đi xem thử nhé? Do tôi là nhân viên của Công Ty Chuyển Phát Komaniya nên không tiện can thiệp vào chuyện này.
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Paimon:
Ừm! Chúng tôi sẽ đi bảo vệ cho Chiori.
Kirara:
À ừm... Thực ra thì tôi lo cho sự an toàn của tên Uther kia hơn đấy...
???:
...Xin lỗi! Cho tôi qua chút!
Kirara:
Chị Chiori... Đơn hàng của chị... hơi quá giờ chút... Em... Em xin lỗi...
Chiori:
Từ từ nào Kirara, thở đều trước đã.
Kirara:
Hửm? Hai vị là khách hàng của chị Chiori sao? Ôi... Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi, chuyện này là do lỗi của tôi.
Chiori:
Đây là Путешественник và Paimon. Em đi qua nhiều nơi như vậy thì chắc đã nghe qua về họ rồi nhỉ?
Chiori:
Đây là Kirara, nhân viên giao hàng ưu tú nhất trong Công Ty Chuyển Phát Komaniya của Inazuma. À, để giải thích luôn, do cô ấy là Nekomata nên mới có hai cái đuôi đấy.
Kirara:
Xin chào, xin lỗi vì để mọi người thấy bộ dạng giao hàng trễ này của tôi. Nếu có thể thì vẫn hy vọng mọi người tiếp tục sử dụng dịch vụ của Công Ty Chuyển Phát Komaniya nhé!
Chiori:
Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyến đi không suôn sẻ sao?
Kirara:
Hửm? À không... Chỉ là gặp phải chút phiền phức nhỏ thôi.
Chiori:
Gặp cướp sao? Hay Đạo Bảo Đoàn? Thường ngày em chỉ cần vài đòn là hạ gục bọn chúng rồi mà?
Kirara:
À ừm... Không, không có, chỉ là em đi lạc chút thôi...
Kirara sau khi nói xong thì đuôi lại lắc lư bất an.
Chiori:
Đuôi của em lại cho thấy em không thành thật rồi đấy.
Kirara:
...
Kirara:
Được rồi... Thật ra sau khi em vừa đến Fontaine thì gặp phải một nhóm người cản đường.
Kirara:
Bọn chúng khác với những tên cướp thường ngày. Miệng thì lẩm bẩm là "hai cái đuôi", "chính là cô ta", "Công Ty Chuyển Phát Komaniya" gì đó...
Paimon:
Hả? Vậy là chúng cố tình nhắm vào Kirara rồi?
Kirara:
Ừm... Tôi nghĩ là chúng nhắm vào hàng của chị Chiori thì đúng hơn.
Chiori:
Nhắm vào lô vải của chị sao?
Kirara:
Đúng vậy, chúng bảo là để lại hàng hóa thì sẽ thả em đi. Nếu không thì chúng sẽ nhét em vào thùng hàng rồi quăng em xuống loại biển mà có thể làm chết người đó...
Paimon:
Vậy Kirara không sao chứ?
Kirara:
Không sao không sao. Dù sao thì tôi cũng là youkai mà. Đám người đó đã bị tôi bắt giao cho hiến binh rồi. Chỉ là người hơi đông nên khá tốn thời gian thôi...
Chiori:
Đợi đã, tuy chuyện gặp cướp là rất bình thường, nhưng sao em biết chúng nhắm vào hàng của chị? Hình như em cũng có giao hàng cho những người khác trong Fontaine mà đúng không?
Chiori:
Có phải là có chuyện gì khác giấu chị không?
Kirara:
À ừm!? Chuyện này...
Chiori:
Hmm... Để xem nào, lần giao hàng này nên cho mấy sao đây nhỉ...
Kirara:
Ối! Chị Chiori gian xảo quá! Được rồi, em nói đây...
Kirara:
Thật ra thì em khá tò mò là tại sao họ lại nhắm vào em, nên em cũng tốn chút thời gian để điều tra thử.
Kirara:
Có một tên cướp khá dễ khai, chỉ cần vài đòn là xong. Hắn khai là có người ủy thác chúng đi cướp hàng của Tiệm Thời Trang Chioriya...
Chiori:
Người ủy thác tên gì?
Kirara:
Ối, chị Chiori, hay là kệ đi nhé? Chị thấy em cũng có bị thương đâu, dạo này cũng sắp đến Tuần Lễ Thời Trang rồi, đừng làm lớn chuyện vẫn hơn...
Chiori:
Chị ghi nhận lòng tốt của em, nhưng nếu không dạy dỗ kẻ đó thì sẽ có lần sau đấy.
Chiori:
Huống chi còn dám động vào bạn của chị.
Kirara:
...Thôi được rồi. Tên đó khai người ủy thác tên là "Uther".
Chiori:
Uther... Em có cảm thấy cái tên này quen thuộc không?
Kirara:
Chính vì em thấy quen nên mới không nói cho chị nghe đó...
Paimon:
Hửm? Hai người biết tên đó sao?
Kirara:
Dạo trước có nghe chị Chiori nói là tên nhà thiết kế đó luôn đối đầu với Tiệm Thời Trang Chioriya.
Paimon:
Là đối thủ cạnh tranh sao?
Chiori:
Đừng nên gọi cái tên hay giở thủ đoạn bẩn thỉu đó là "đối thủ".
Chiori:
Hắn luôn chống đối với thiết kế của tôi, lại còn công khai bêu xấu triết lý thiết kế và chất liệu vải để phá hỏng danh tiếng thương hiệu của tôi nữa.
Chiori:
Tôi đã sớm cảnh cáo hắn rồi, có bản lĩnh thì so tài một cách đàng hoàng, đừng có giở mấy chiêu trò bỉ ổi đó...
Kirara:
Hửm, chị Chiori đi đâu thế?
Sau khi nói xong, Chiori quay người rời đi...
Chiori:
Đi "gắn thêm bộ nhớ" cho tên đó. Em đi đường cũng mệt rồi, vào trong tiệm của chị nghỉ ngơi chút nhé.
Kirara:
Chị Chiori... Chờ đã!
Paimon:
...Cô ấy đi mất rồi.
Kirara:
Chậc... Phải làm sao đây...
Paimon:
Kirara lo lắng cho Chiori sao?
Kirara:
Chị Chiori thẳng thắn lắm, khi nổi giận lại rất đáng sợ... Tôi chỉ lo chị ấy sẽ gây ra chuyện gì đó bất lợi cho thương hiệu của mình trong Tuần Lễ Thời Trang thôi.
Kirara:
Путешественник, Paimon, hai người giúp tôi đi xem thử nhé? Do tôi là nhân viên của Công Ty Chuyển Phát Komaniya nên không tiện can thiệp vào chuyện này.
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Paimon:
Ừm! Chúng tôi sẽ đi bảo vệ cho Chiori.
Kirara:
À ừm... Thực ra thì tôi lo cho sự an toàn của tên Uther kia hơn đấy...
Paimon:
Thì ra vị này là cô chủ của Tiệm Thời Trang Chioriya sao? Trước đây chúng ta chưa gặp qua.
Chiori:
Tôi nói làm được là làm được. Làm ăn là không được phụ lời hứa của khách hàng.
Chiori:
Nhớ là váy cưới không được ra ngoài nắng, không được gấp lại. Tốt nhất là chỉ nên lấy ra khi tới ngày cưới, nhưng mà... Có vẻ như cô không kiên nhẫn được thì phải.
Laetitia:
Tôi sẽ kiên nhẫn mà! Hihi... Đến lúc đó anh ấy chắc sẽ ngạc nhiên lắm!
Chiori:
...Quý khách đến đây xem trang phục sao?
Paimon:
Đúng vậy! Tôi là Paimon, còn đây là Путешественник. Cô là tiểu thư Chiori đúng không?
Chiori:
Đúng vậy, rất vui được gặp mặt. Navia thường hay kể cho tôi nghe về hai người đấy.
Paimon:
Chúng tôi cũng nghe qua không ít tin tức về Chiori đó! Tiệm Thời Trang Chioriya của cô nổi tiếng ở Fontaine lắm!
Chiori:
Quá khen rồi. Hai người hôm nay đến đây muốn lựa kiểu trang phục nào? Mẫu dành cho "trẻ em" thì không có sẵn đâu nhé!
Paimon:
Tôi có phải trẻ em đâu!
Nhà Lữ Hành:
Về "Tuần Lễ Thời Trang Fontaine"...
Chiori:
Chuyện đó sao. Không ngờ hai người cũng đã nghe qua, xem ra hiệu quả tuyên truyền của Hiệp Hội Thời Trang Fontaine khá tốt nhỉ.
Paimon:
Trong Tuần Lễ Thời Trang có sự kiện nào vừa chơi vui vừa náo nhiệt không?
Chiori:
Chơi vui thì chắc là không đâu, nhưng chắc chắn sẽ náo nhiệt. Đây là lễ hội thời trang mỗi năm tổ chức một lần của Fontaine mà.
Paimon:
Chiori cũng sẽ trưng bày tác phẩm của mình trong Tuần Lễ Thời Trang nhỉ?
Chiori:
Đương nhiên rồi. Tất cả nhà thiết kế thời trang của Đại Sảnh Fontaine đều sẽ nhân cơ hội này để quảng cáo cho thương hiệu của mình. Nếu may mắn thì ngay ngày hôm đó sẽ nhận được lượng lớn đơn đặt hàng đấy.
Chiori:
Nhớ năm xưa, thương hiệu của tôi cũng thành danh sau khi góp mặt tại sự kiện Tuần Lễ Thời Trang Fontaine đó.
Paimon:
Hmm... Nhưng không phải Chiori đã đủ nổi tiếng rồi sao? Cho dù không tham gia Tuần Lễ Thời Trang này đi nữa thì mọi người cũng sẽ thích trang phục cô thiết kế mà.
Chiori:
Không thể nói như vậy. Ngoài sản phẩm thời trang ra thì mọi người sẽ còn quan tâm đến tầm nhìn nghệ thuật và định hướng sáng tạo của thương hiệu nữa.
Chiori:
Nếu mọi người thấy thương hiệu của tôi không đưa ra được sản phẩm nào mới trong năm thì sao mà đến ủng hộ nữa chứ?
Chiori:
Suy cho cùng thì "thời trang" giống như đại diện cho một kiểu tư duy trào lưu hơn. Khách hàng chọn sản phẩm của mình chủ yếu là do câu chuyện phía sau.
Paimon:
Chà... Thời trang đúng là khó hiểu thật...
Paimon:
Tóm lại là chúng tôi sắp được đến Tuần Lễ Thời Trang để chiêm ngưỡng sản phẩm mới của Tiệm Thời Trang Chioriya rồi đúng không?
Chiori:
Ừm. Kiểu dáng thì đã hoàn thiện rồi, nhưng loại vải dùng để may thì vẫn chưa được chuyển đến.
Paimon:
Ồ? Là dùng loại nguyên liệu mà không tìm được ở Fontaine sao?
Chiori:
Tôi vẫn thích loại vải do Inazuma sản xuất hơn, cảm giác quen thuộc đó khi dùng để may thành phẩm cũng sẽ khiến tôi thấy an tâm hơn.
Paimon:
Tôi hiểu rồi, đó gọi là "cảm giác quê nhà" đúng không?
Chiori:
Có thể hiểu là vậy.
Paimon:
Nhưng từ Inazuma đến Fontaine xa lắm, cô không sợ bị cướp giữa đường sao?
Chiori:
Tôi không lo. Vì để đảm bảo an toàn, tôi đã dùng dịch vụ của Công Ty Chuyển Phát Komaniya, cũng đã chỉ định nhân viên giao hàng đáng tin cậy nhất.
Đi theo Chiori
Chiori:
Đang làm việc sao? Sĩ quan Chevreuse.
Chevreuse:
...Lúc cô gọi tôi là sĩ quan thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả.
Chevreuse:
Hửm? Hai vị này là?
Chiori:
Hai người cũng đến rồi sao.
Chiori:
Vậy để tôi giới thiệu. Đây là Путешественник và Paimon. Vị sĩ quan này là đội trưởng Chevreuse của Đội Tuần Tra Đặc Biệt.
Paimon:
Đội trưởng... Đội Tuần Tra Đặc Biệt? Là đơn vị chuyên sử dụng súng hỏa mai trong truyền thuyết đó sao?
Chevreuse:
Cũng không phải tất cả mọi người trong Đội Tuần Tra Đặc Biệt đều dùng súng hỏa mai đâu. Tôi chỉ tình cờ thành lập được một Đội Ngự Lâm mà hầu hết đều dùng vũ khí đó thôi.
Paimon:
Woa, không ngờ Chiori lại quen biết một người lợi hại như vậy!
Chiori:
Cũng không có gì. Tôi làm ăn cũng hay gặp phải nhiều chuyện phiền phức, cô ấy cũng có giúp tôi dẹp yên vài vụ.
Chiori:
Ngược lại, tôi cũng sẽ giúp cô ấy xử lý một vài chuyện mà Đội Tuần Tra Đặc Biệt không tiện ra mặt. Qua lại nhiều lần rồi dần trở thành bạn bè thôi.
Chevreuse:
Xin chào nhé, tên của hai vị thì tôi cũng đã sớm được nghe qua rồi.
Chevreuse:
Hửm? Hai vị cũng ở đây sao?
Paimon:
Chevreuse! Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Chevreuse:
Ừm, vẫn ổn. Nhờ vào bộ phim lần đó mà Đội Ngự Lâm đã chiêu mộ được không ít tân binh đấy.
Chevreuse:
Chỉ là khi đi tuần tra thì luôn có người đến xin chữ ký của tôi, nên tôi cũng có chút bối rối.
Paimon:
Hihi, dù sao thì cô cũng là nhân vật chính trong bộ phim mà.
Chevreuse:
Vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?
Chiori:
Đúng vậy. Đi theo tôi một chuyến nhé.
Chevreuse:
...Đúng là chỉ có thể nghe được câu này từ miệng cô thôi. Thường ngày đều là tôi nói với người khác cả.
Chiori:
Vậy cô có đi không?
Chevreuse:
Tôi phải biết được là cô định làm gì đã.
Chiori:
Tôi đã bao giờ sai lầm khi gọi cô chưa nhỉ?
Chevreuse:
Câu hỏi hay hơn là cô đã bao giờ tìm đến tôi theo đúng quy trình chưa?
Chiori:
Có tên kia đã thuê người đi đánh cướp bạn của tôi, bây giờ tôi phải đi giáo huấn hắn.
Chevreuse:
Đây là chuyện cần phải tìm tới đội trưởng Đội Tuần Tra Đặc Biệt sao? Tôi không rõ là cô đang trình báo hay là đang tự thú nữa đấy.
Chiori:
Tôi đang yêu cầu sự giám sát cá nhân từ đội trưởng Đội Tuần Tra Đặc Biệt, để tôi không làm ra chuyện gì đó quá khích.
Chevreuse:
Cô sẽ không làm gì thật sao?
Chiori:
Tôi sẽ cố gắng.
Chevreuse:
...
Chevreuse:
...Được rồi, tên đó ở đâu?
Chiori:
Đi theo tôi.
Chevreuse:
Cô có thể hứa là sau này bớt gây ra những chuyện như thế không?
Chiori:
Được thôi, cô đi nói với tên gây chuyện kia trước nhé.
Đi theo Chiori
Chiori:
Chính là nơi này. Mọi người đợi chút, để tôi đi nói chuyện với hắn.
Paimon:
Tôi cảm thấy mối quan hệ của hai người hình như khá tốt nhỉ?
Chevreuse:
Như Chiori đã nói đấy, chúng tôi hỗ trợ cho nhau khá nhiều trong công việc, xem như có qua có lại thôi.
Paimon:
Chiori thường xuyên gặp những chuyện phiền phức sao?
Chevreuse:
Đội Tuần Tra Đặc Biệt cũng hay gặp chuyện phiền phức, lại còn là những chuyện khó mà tự mình giải quyết nữa.
Chevreuse:
Dẫu sao thì ai nhìn thấy bộ đồng phục và súng hỏa mai của chúng tôi thì miệng cũng sẽ ngậm chặt như cổng Pháo Đài Meropide vậy. Không ai muốn vướng vào rắc rối cả.
Chevreuse:
Nhưng số thông tin mà những người đó tiết lộ ra khi đến tiệm trang phục thì lại nhiều như Đài Phun Nước Lucine vậy.
Paimon:
Ồ! Vì họ muốn thể hiện ra là bản thân biết rất nhiều đúng không?
Chevreuse:
Đúng vậy, khoe khoang chuyện bản thân và những chuyện của người khác mà bản thân biết... Đó là hư vinh. Đối diện với thời trang thì hư vinh của con người sẽ bị đẩy lên mức tối đa.
Chevreuse:
Cho nên, Chiori thường xuyên nghe ngóng được những thông tin hữu ích từ tiệm thời trang. Khách hàng đến đó cũng thường là tầng lớp thượng lưu, nắm trong tay rất nhiều tình báo.
Paimon:
Tôi bắt đầu hiểu câu "có qua có lại" mà cô nói là gì rồi...
Chevreuse:
Ừm, tôi đến đây là để đảm bảo sự an toàn của Chiori. Những kẻ gây phiền phức cho cô ấy đa số là người có quyền có thế.
Chevreuse:
Và trong vài trường hợp hiếm hoi thì tôi sẽ phải bảo vệ đối phương khỏi tay Chiori.
Chevreuse:
Nhưng mà lần này là ai đã chọc giận Chiori vậy? Tôi rất ít khi thấy cô ấy tức giận như vậy đó.
Paimon:
À, thực ra là như vầy...
Chevreuse:
...Sao? Là Uther à?
Paimon:
Có chuyện gì sao?
Chevreuse:
Tên đó đã nhiều lần gây rắc rối cho Tiệm Thời Trang Chioriya rồi. Hắn ta dùng nhiều chiêu trò bẩn thỉu, đến cả Sảnh Chấp Pháp cũng phải cảnh cáo hắn.
Chevreuse:
...Lần này thì coi như xong rồi.
Paimon:
Hả? Xong gì cơ?
Chevreuse:
Tên Uther đó xong rồi. Hai người nghe theo tôi nhé, qua bên này đứng, mặt đối mặt với tôi...
Paimon:
...Hả, được thôi. Mà tại sao vậy?
Chevreuse:
Bởi vì e là lần này sẽ là một trong "những lần hiếm hoi" đó đấy...
Các bạn nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, thì ra là Uther bị ném từ trong tiệm ra ngoài đường...
Uther:
Áaaaaaa!
Uther:
Cô, cô định làm gì? Đừng qua đây!
Chiori bước đến, kéo cổ áo anh ta lên...
Chiori:
Ngươi có biết định nghĩa của ngu là gì không?
Uther:
Hả?
Chiori:
Đó là cứ thích làm đi làm lại những chuyện vô nghĩa đấy.
Chiori:
Ta đã sớm cảnh cáo rồi, đừng có giở những chiêu trò bẩn thỉu này trước mặt ta.
Uther:
...
Chiori:
Nếu ngươi mà còn dám động vào một cọng lông mèo của bạn ta nữa, thì lần sau mông ngươi sẽ không đáp được lên chỗ êm ái thế đâu.
Chevreuse:
Khụ, Chiori...
Chiori:
Hừ...
Uther:
Ối, thưa sĩ quan! Cô ta đánh người kìa! Mau làm gì đó đi!
Chevreuse:
Đương nhiên rồi. Nhưng xin lỗi nhé, ban nãy tôi lo nói chuyện với Nhà Lữ Hành nên không thấy gì cả...
Chevreuse:
Giờ tôi sẽ vào trong nhà để điều tra hiện trường và thu thập chứng cứ. Anh không phiền đâu nhỉ? Tôi cũng hy vọng trong đó sẽ không có những thứ chỉ ra tội trạng khác của anh...
Uther:
Hả...! Tôi... Chậc... Thôi vậy, tôi sẽ không truy cứu nữa...
Chevreuse:
Tiểu thư Chiori, sau này cũng đừng nên làm những hành động mang tính công kích như vậy ở trên đường phố Fontaine nhé.
Chiori:
Ồ, xin lỗi, đây là thói quen từ nhỏ của tôi rồi. Hễ thấy đống rác nào đó trên đường là tôi sẽ tiện tay vứt đi.
Uther:
Cô...!
Chevreuse:
Hai vị còn chuyện gì muốn nói không?
Chiori:
Hết rồi, nhưng tôi cũng hy vọng là chuyện này sẽ không có lần sau nữa.
Uther:
...Hãy đợi đấy!
Paimon:
Ban nãy làm tôi hết hồn, sao hắn ta lại bay ra ngoài được vậy?
Chiori:
Quá khen.
Chevreuse:
Đây không phải là đang khen cô đâu. Ban đầu đã nói là sẽ không làm chuyện gì quá khích mà?
Chiori:
Tôi chỉ nói là cố gắng, chứ đâu có khẳng định.
Chiori:
Ban đầu tôi chỉ cảnh cáo thôi, nhưng không ngờ hắn lại không hối hận, lại còn nói ra những lời uy hiếp khó nghe hơn.
Chevreuse:
Khó nghe đến mức phải ném ra ngoài sao?
Chiori:
Có thể cô không tin, nhưng đúng là vậy. Đây là cách duy nhất để chấm dứt chuyện này đấy.
Chevreuse:
...Cô có thể giao cho hiến binh xử lý mà.
Chiori:
Tôi sẽ làm, nhưng việc thu thập bằng chứng cũng cần thời gian, và hắn cũng sẽ không thừa nhận chuyện bản thân liên quan đến bọn cướp đâu.
Chiori:
Tôi không muốn xảy ra sai sót gì ở Tuần Lễ Thời Trang. Vả lại Kirara sau này cũng sẽ tiếp tục đi giao hàng cho tôi, tôi muốn đảm bảo an toàn cho cô bé.
Chevreuse:
...
Chiori:
À, kể ra thì tôi còn có một việc cần cô giúp đỡ đó.
Chevreuse:
Tiếc quá, hạn mức giúp đỡ hôm nay đã dùng hết rồi.
Chiori:
Vậy sao? Cũng tốt, tôi sẽ dùng hạn mức của ngày mai.
Chevreuse:
...Hình như dạo này cô dùng hơi nhiều nhỉ?
Chiori:
Tôi sẽ đổi lại đủ số tình báo cho cô.
Chiori:
Như lần trước cô nói đấy, chúng ta có qua có lại.
Về Tiệm Thời Trang Chioriya
Chiori:
Về rồi đây!
Kirara:
Mọi người đi lâu thật đó! Chắc là... không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ...
Chiori:
Không có gì đâu. Em chỉ cần biết là sau này ở Fontaine sẽ không còn ai dám động vào hàng của em nữa.
Kirara:
...Xin lỗi, làm phiền chị Chiori rồi.
Chiori:
Nói gì thế? Em có làm sai gì đâu. Sai là ở cái tên giở trò ấy kìa, thêm đám cướp thấy tiền là sáng mắt kia nữa.
Chiori:
Lần sau khi rời thành phố thì em gọi Đội Tuần Tra Đặc Biệt hộ tống nhé. Họ sẽ đưa em đến nửa đường rồi bàn giao cho Spina di Rosula hộ tống đoạn còn lại...
Chiori:
Như vậy thì chị đảm bảo lần sau em giao hàng thì đám Đạo Bảo Đoàn đó chỉ có nước đi vác hàng hộ em thôi.
Kirara:
Ahahaha... Chị Chiori thật biết nói đùa đó.
Chiori:
Chị không nói đùa. Khi chị nói chuyện gì đó thì có nghĩa là chuyện đó đã chốt rồi. Còn em thì định ngày mai về Inazuma đúng không?
Kirara:
Hả? Chị Chiori, không lẽ chị...
Chiori:
Chị đã báo trước với Đội Tuần Tra Đặc Biệt rồi, lộ trình luyện tập buổi sáng của họ sẽ thay đổi một chút. Lát nữa chị sẽ đi nói chuyện với Navia.
Kirara:
Không cần đâu! Một nhóm người không cầm súng thì lại đeo kính râm đi theo một nhân viên giao hàng thì trông kỳ lạ lắm!
Chiori:
Có phải mỗi lần em đến thì đều sẽ thế đâu. Lần này xem như để cho chị yên tâm nhé.
Chiori:
Cũng để cho đám người đó biết là đụng vào bạn của chị thì sẽ có kết cục thế nào.
Kirara:
Đến hai người cũng nói vậy thì... thôi được...
Paimon:
Đã giáo huấn xong đám người xấu đó rồi, vải cũng có rồi, vậy là Chiori đã có thể thuận lợi tham gia Tuần Lễ Thời Trang rồi nhỉ?
Chiori:
Ừm, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn nữa rồi. Tôi sẽ tranh thủ mấy ngày này để làm thêm vài bộ. Nghe nói lần này có không ít nhà cung ứng đến tham dự đấy.
Paimon:
Nhà cung ứng quan trọng thế sao?
Chiori:
Đương nhiên. Họ sẽ cung cấp vốn, thiết bị, công xưởng cho nhà thiết kế... Nếu muốn thương hiệu của mình nổi tiếng thì không thể thiếu đi sự giúp đỡ của họ.
Chiori:
Đó cũng là lý do Tuần Lễ Thời Trang Fontaine lần này rất quan trọng.
Kirara:
Em cảm thấy thương hiệu của chị Chiori rất nổi tiếng rồi mà? Trang phục vừa đẹp vừa thoải mái... Lần nào em cũng không nhịn nổi mà khoe với khách hàng đó.
Chiori:
Nhưng vẫn có người chưa nghe qua thương hiệu "Chioriya", đúng chứ?
Kirara:
Chuyện này... Dù sao thì em cũng đi rất nhiều nơi mà, người của quốc gia khác chưa nghe qua thì cũng bình thường thôi.
Chiori:
Vậy có nghĩa là chưa đủ nổi tiếng rồi. Mục tiêu của chị là phải khiến thương hiệu Chioriya vang danh khắp Teyvat.
Paimon:
Khắp Teyvat sao?! Thật không ngờ đó.
Kirara:
Woa, vậy là em sẽ có thể đến bất kỳ quốc gia nào để sửa quần áo rồi sao? Bây giờ mỗi lần bị rách đều phải tới tận Fontaine, bất tiện lắm...
Chiori:
Chị vẫn mong là em sẽ cẩn thận hơn... Chị đã may bền lắm rồi đó.
Kirara:
Hihi... Có khi em ngủ trên cây, không chú ý thì sẽ bị vướng vào nhánh cây ấy mà...
Paimon:
Ừm, nếu đó là giấc mơ của cô thì chúng tôi cũng muốn giúp đỡ! Có việc gì cần chúng tôi giúp ở Tuần Lễ Thời Trang không?
Chiori:
Hmm... Có thì chắc chắn là có rồi...
Paimon:
Là gì vậy?
Chiori:
Hay là ngày mai hai người đến tiệm tôi làm người mẫu nhé? Nói thẳng ra sẽ là làm ma nơ canh cho trang phục của tôi.
Paimon:
Ồ! Có nghĩa là để chúng tôi mặc thử trang phục đúng không?
Chiori:
Ừm, như vậy sẽ tiện cho tôi trong việc điều chỉnh lại đường kim mũi chỉ dựa theo thiết kế luôn.
Paimon:
Nghe có vẻ như là một công việc nhẹ nhàng nhỉ.
Chiori:
Tôi đã hẹn xong người mẫu trình diễn rồi, nên không cần phiền cả hai đâu.
Chiori:
Nếu thích thì có thể đến ủng hộ Tiệm Thời Trang Chioriya của tôi, tôi sẽ có ưu đãi đặc biệt cho cả hai.
Paimon:
Hihi, ban nãy tôi cũng rất tò mò rằng những bộ trang phục này sẽ được làm ra bằng cách nào.
Chiori:
Vậy thì quyết định thế nhé. Путешественник làm người mẫu cho lễ phục, Paimon làm người mẫu cho trang phục trẻ em. Ngày mai gặp lại nhé.
Paimon:
Được thôi! À mà khoan... Đã nói tôi không phải trẻ em mà!

Vết Bẩn Trên Trang Phục
Nếu trang phục đã bị vấy bẩn, vậy thì nó còn có thể bước lên sân khấu không...?
Đến Tiệm Thời Trang Chioriya
Paimon:
Chiori! Chúng tôi đến rồi đây!
Chiori:
Ồ, đến sớm đấy. Tiệm của tôi vẫn còn chưa mở cửa nữa!
Paimon:
À mà, Kirara đã đi rồi sao?
Chiori:
Ừm, sáng sớm đã được Đội Tuần Tra Đặc Biệt hộ tống đi rồi.
Paimon:
Trên đường vẫn thuận lợi chứ?
Chiori:
Khá thuận lợi. Đội hộ tống oai phong thế mà.
Chiori:
Đội Tuần Tra Đặc Biệt dùng đội hình bảo vệ nhân vật quan trọng, từ từ tiến bước với Kirara ở chính giữa. Nửa chuyến sau do Navia phụ trách cũng đã dẫn theo không ít người.
Chiori:
Họ sẽ dọn sẵn đường cho Kirara từ xa, đảm bảo một viên sỏi ngáng đường cũng sẽ không tồn tại.
Chiori:
Nghe nói sau đó Navia còn làm thêm rất nhiều Macaron cho Kirara nữa. Cũng xem như là món quà của Fontaine vậy.
Paimon:
Nghe có vẻ như Navia rất thích chuyện này nhỉ.
Chiori:
Đúng vậy. Navia bảo là lần này thời gian gấp rút nên không chuẩn bị được phần quà đặc biệt gì. Lần hộ tống tiếp theo sẽ tặng lại.
Paimon:
Chiori và Navia có vài điểm giống nhau thật nhỉ... Rất thẳng thắn, nghĩ ra chuyện gì là sẽ làm chuyện đó...
Chiori:
Chắc cũng do mối quan hệ của hai chúng tôi khá tốt thôi.
Chiori:
Cô đại tiểu thư đó có một ý chí rất kiên cường, dù trong nghịch cảnh nào cũng đều không cúi đầu. Tôi thích tính cách đó.
Chiori:
Đây cũng là tầm nhìn của thương hiệu tôi. Khi cô ấy bảo là muốn đặt may trang phục ở Tiệm Thời Trang Chioriya thì tôi là người vui mừng nhất đấy.
Paimon:
Ồ! Vậy là xem như tìm được đại sứ cho thương hiệu rồi nhỉ?
Chiori:
Đúng vậy, khách hàng ngoài việc chú ý đến sản phẩm ra, sẽ còn để tâm đến việc ai sẽ mặc trang phục đó. Mọi người thích bắt chước phong cách của những người mà họ ngưỡng mộ.
Paimon:
Tôi trước giờ cứ nghĩ là trang phục thì chỉ cần đẹp là được rồi...
Chiori:
Nếu như muốn mở rộng thị trường ra khắp Teyvat thì không đơn giản như thế đâu.
Chiori:
...Hmm. Bất giác đã nói chuyện lâu như vậy rồi nhỉ.
Paimon:
Đúng nhỉ! Nói chuyện chính thôi, chúng tôi đến đây để làm người mẫu mà.
Chiori:
Ừm, để tôi đi lấy vải và mẫu áo. Hai người giúp tôi bố trí lại tiệm nhé.
Paimon:
Hả? Phải bố trí như thế nào?
Chiori:
Chính là sắp xếp lại trang phục thành phẩm, chú ý đến chủng loại và kiểu dáng của chúng. Như vậy thì khách hàng mỗi ngày đều sẽ thấy được các sản phẩm khác nhau.
Paimon:
Thì ra mở tiệm cũng có nhiều quy tắc như vậy sao.
Chiori:
Vậy chuyện này giao cho hai người nhé.
Bày trí Tiệm Thời Trang Chioriya
Chiori:
Xếp quần áo theo chủng loại và kiểu dáng hợp lý. Trông cậy vào hai người nhé.
Nói chuyện với Chiori
Chiori:
Được rồi, nên làm chuyện chính thôi.
Chiori:
Hai người qua đây nhé, đứng yên, đừng cử động. Để tôi đo đạc đã...
Lúc này, có một quý cô bất ngờ bước đến...
Leeann:
...Làm phiền rồi, tiểu thư Chiori.
Chiori:
Ồ, là Leeann sao. Dạo này cô vẫn khỏe chứ?
Leeann:
Ừm... Vẫn ổn.
Chiori:
Trang phục của cô tuần sau là xong rồi, không cần lo là bị lỡ hẹn cho buổi tiệc đâu. Hay cô có yêu cầu gì mới sao?
Leeann:
À không... Tiểu thư Chiori. Thực ra... Hôm nay tôi đến đây là để hủy đơn đặt hàng của bộ trang phục đó.
Chiori:
Hủy đơn sao?
Leeann:
À, cô có thể giữ lại tiền cọc! Tôi biết là nguyên liệu đã dùng rồi thì sẽ không thể thu hồi mà.
Chiori:
Đây không phải là chuyện mà tôi lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì sao, Leeann? Kế hoạch có gì đó thay đổi à?
Leeann:
Chuyện này...
Chiori:
Được rồi, tôi cũng không làm khó cô. Chuyện hủy đơn tôi nhớ rồi.
Leeann:
Cảm ơn... Thành thật xin lỗi.
Chiori:
Không sao. Có chuyện gì tôi có thể giúp được thì cứ nói nhé.
Leeann gật đầu, quay người rời đi...
Paimon:
Trông cô ấy lạ thật, cũng không muốn nói rõ lý do hủy đơn nữa.
Chiori:
Không sao đâu. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải chuyện này.
Chiori:
Biến cố gia đình, hết chi phí thanh toán, rắc rối chuyện tình cảm, đối phương không chịu tham gia vũ hội... Rất nhiều nguyên nhân.
Chiori:
Trông cô ấy e là không muốn nói ra vấn đề của mình, nên tôi cũng không gặng hỏi nữa.
Paimon:
Nhưng nếu vậy thì Chiori sẽ có thể tập trung hơn để thiết kế trang phục cho Tuần Lễ Thời Trang rồi nhỉ?
Chiori:
Cũng không sai. Thôi, chúng ta tiếp tục đi...
Một người đàn ông cũng bước vào tiệm...
Weis:
...Tiểu thư Chiori có ở đây không?
Chiori:
Tôi đây, có chuyện gì?
Weis:
Ừm... Tôi muốn trả lại bộ trang phục này.
Chiori:
Hửm? Tôi có thể hỏi lý do tại sao không?
Weis:
À ừm... Cũng không có lý do gì đâu. Không phải ban đầu đã nói là thấy không hợp thì có thể trả lại sao?
Chiori:
Nhưng tôi cũng muốn biết là nó không hợp chỗ nào? Tay áo quá ngắn hay là màu sắc quá tối? Tôi sẽ giúp anh sửa lại.
Weis:
Không cần đâu... Cô cứ giúp tôi hoàn lại hàng là được rồi.
Chiori:
Tôi không có nói là không được, nhưng ít nhất tôi cũng phải biết được lý do chứ...
Khách Bên Ngoài Cửa:
Chiori có ở đây không? Tôi muốn trả lại bộ trang phục này!
Paimon:
Sao lại có thêm một vụ nữa vậy!?
Chiori:
Có phải là Teyvat sắp nổ hay Fontaine lại sắp chìm rồi không? Lời tiên tri nói là ai không mặc đồ thì sẽ tai qua nạn khỏi à?
Chiori:
Không thể có chuyện tất cả khách hàng đều chọn hôm nay đến tiệm đổi trả được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Weis:
...
Khách Bên Ngoài Cửa:
Bán cho chúng tôi loại trang phục gì thế này? Cửa tiệm này khác gì với chợ đen được điều hành bởi bọn tội phạm đâu!
Eloffe:
Quý ngài đây xin hãy bình tĩnh đã...
Paimon:
Anh ta nói gì vậy chứ?
Weis:
Mọi người không biết sao? Tiệm Thời Trang Chioriya bị vạch trần là có mối quan hệ mật thiết với tội phạm. Chuyện này đều đã bị đưa lên báo rồi!
Chiori:
Là tờ báo nào viết như vậy thế?
Weis:
Vậy cô nói xem, những loại vải này đều nhập từ những công xưởng không rõ nguồn gốc đúng không?
Chiori:
...Tôi đã sớm công bố và chứng minh là chất liệu vải của tôi không có vấn đề gì rồi mà.
Chiori:
Đến lời đồn vô căn cứ này mà cũng tin, tôi thấy anh nên tin vào lời tiên tri là không cần mặc đồ sẽ tránh được thảm họa thì hơn đấy...
Weis:
Cô...!
Chiori:
Eloffe!
Eloffe:
Tiểu thư Chiori...
Chiori:
Cô ra ngoài giúp khách hàng xử lý đơn hoàn trả đi. Không cần hỏi lý do, cứ hoàn trả với giá gốc là được.
Eloffe:
À vâng...
Chiori:
Xử lý xong thì treo biển đóng cửa hôm nay luôn.
Eloffe:
...Tôi hiểu rồi.
Weis:
Hứ...
Weis và Eloffe cùng rời đi...
Paimon:
Chiori...
Nhà Lữ Hành:
Chuyện tin đồn đó...
Chiori:
Đây rõ ràng là lời bịa đặt trắng trợn. Đừng quan tâm, qua vài ngày là mọi thứ sẽ lắng xuống thôi.
Chiori:
Mục tiêu của chúng chính là làm tôi phân tâm trong Tuần Lễ Thời Trang Fontaine này. Việc tốt nhất có thể làm bây giờ là mặc kệ, cứ tập trung vào thiết kế trang phục thôi.
Paimon:
Nói thì nói vậy... nhưng tôi cũng thấy lo lắm...
Chiori:
Cách tốt nhất để đáp lại lời chất vấn chính là dùng thực lực để nói chuyện. Đợi khi họ thấy được sản phẩm mới của tôi ở Tuần Lễ Thời Trang thì mọi hoài nghi sẽ được xua tan thôi.
Eloffe:
...Tiểu thư Chiori! Không hay rồi!
Chiori:
...Không thể để tôi chuyên tâm thiết kế được à? Nói đi, lại có chuyện gì?
Eloffe:
Nhà cung ứng trang sức cho chúng ta vừa phái người đưa tin tới, bảo là sẽ ngừng cung ứng cho Tiệm Thời Trang Chioriya trong Tuần Lễ Thời Trang này!
Chiori:
Cái gì? Tất cả trang sức sao? Bao gồm cả những loại đã đặt trước đó à?
Eloffe:
Đúng vậy, người đưa tin nói như vậy đó...
Chiori:
Vậy còn người mẫu mà chúng ta nhờ họ kiếm thì sao?
Eloffe:
Chuyện này, e là cũng...
Paimon:
Đến nhà cung ứng cũng bị ảnh hưởng bởi tin đồn này sao!?
Chiori:
...
Chiori:
Người đưa tin vẫn còn ở đây chứ?
Eloffe:
Không, họ đã về rồi.
Paimon:
Trang sức... Chính là những thứ như trâm cài hay nơ gì đó trên trang phục đúng không?
Chiori:
Không chỉ vậy, còn có đá quý, ruy băng, chỉ vàng... Mỗi thứ cũng đều là yếu tố mang lại linh hồn cho trang phục mà tôi thiết kế.
Paimon:
Vậy chẳng phải... Không có những thứ này thì sẽ không thể thiết kế trang phục cho Tuần Lễ Thời Trang rồi sao?
Chiori:
...Eloffe, cô ở lại đây trông tiệm đi. Đích thân tôi sẽ đi tìm nhà cung ứng nói chuyện.
Paimon:
Chúng tôi còn có thể làm người đảm bảo để giải thích cho nhà cung ứng rằng trang phục của cô không có vấn đề!
Chiori:
Cảm ơn nhé, làm phiền rồi.
Đến chỗ nhà cung ứng
Chiori:
...
Wenger:
...Ai đó?
Chiori:
Wenger, tôi là Chiori đây.
Wenger:
...
Chiori:
Chúng ta đã hợp tác với nhau lâu như vậy rồi, ít nhất cũng phải mở cửa nghe tôi nói rõ chứ.
Wenger:
Haha... Cô vẫn thẳng thắn như ngày nào nhỉ. Cô biết đấy, nên quan tâm chút đến lễ nghi khi tìm người khác nói chuyện. Công việc người đưa tin cũng vì thế mà tồn tại đấy.
Chiori:
Nghi thức xã giao chưa từng mang đến ích lợi gì cho tôi. Rõ ràng có thể gặp thẳng mặt để nói thì tại sao phải thông qua người đưa tin chứ?
Wenger:
Hmm... Cô có đọc báo của hôm nay không?
Chiori:
Dù sao thì đó cũng là những lời bịa đặt và suy đoán vô căn cứ. Tôi khuyên anh cũng nên bớt đọc lại đi...
Wenger:
Cô nói đúng đấy. Tôi thường ngày cũng chỉ đón đọc tờ báo Chim Hơi Nước thôi, những loại báo khác thì tôi không đọc.
Chiori:
Những tin đồn đó được đăng trên tờ báo Chim Hơi Nước sao?
Wenger:
Không, chỉ là viết trên những trang báo lá cải về thời trang thôi.
Chiori:
Vậy là được rồi! Những loại tin đó không lâu sau sẽ lắng xuống hết thôi, có đến mức ngừng cung cấp trang sức cho tôi trong Tuần Lễ Thời Trang vậy không?
Wenger:
Haiz, cho nên tôi mới nói là lần này có chút khác biệt...
Wenger:
Có người trả tiền cho nhiều tòa soạn để cùng lúc đăng mẩu tin đó lên, chúng còn cố ý để báo ở trước mỗi nhà. Tôi cũng vì thế mà đọc được đấy.
Paimon:
Để ở mỗi nhà? Vậy có nghĩa là âm mưu này đã được ấp ủ từ lâu rồi sao...
Wenger:
Xem ra lần này đối thủ của cô đã ra giá cao để lật đổ cô rồi đấy. Trên mặt báo còn kèm cả hình của cô nữa...
Chiori:
Là hình gì vậy?
Wenger:
Là tấm hình mà hôm qua cô đã giáo huấn người ta ở trên đường.
Paimon:
Hôm qua!? Không lẽ...
Chiori:
Chậc... Lại là tên Uther đó sao...
Wenger:
Ở đây tôi có một bản sao đây, cô cứ lấy mà xem nhé...
Wenger đưa cho các bạn một tờ báo...
Paimon:
"Tiệm Thời Trang Chioriya đã lộ chân tướng như một thế lực ngầm, có mối quan hệ mờ ám với tội phạm..."
Paimon:
"Thương hiệu thời trang Chioriya đã thắp lên tia hy vọng cho giới tội phạm. Họ sử dụng chiến thuật cạnh tranh bất hợp pháp để vươn lên dẫn đầu, đồng thời che giấu nó dưới vỏ bọc thời trang và sắc đẹp."
Chiori:
...
Wenger:
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn bình luận những chuyện bản thân không chứng kiến. Nhưng tấm hình này sẽ khiến mọi người thấy phần sai thuộc về cô...
Paimon:
Đúng đó! Rõ ràng là hắn đã...
Chiori:
Cảm ơn Paimon, nhưng bây giờ có nói những lời này cũng vô ích...
Wenger:
Đúng vậy, tòa án dư luận đã nghiêng về một bên rồi... Tôi công nhận là đối thủ lần này của cô rất bỏ công, chúng còn đào ra được chuyện cha tôi từng ở trong Pháo Đài Meropide...
Chiori:
Chuyện đó đã qua lâu rồi mà...
Wenger:
Trong thế giới thời trang thì tội lỗi của ngày cũ cũng giống như vết bẩn trên trang phục vậy, một khi đã vấy bẩn thì không bao giờ có thể giặt sạch được.
Wenger:
Họ nói khách đến tiệm cô đều là tội phạm, người mua trang phục của cô thì tư tưởng cũng sẽ giống như thương hiệu Chioriya, thích "thanh toán" người bất đồng quan điểm.
Chiori:
Thật sự... Tôi đã bất giác cười lên rồi đấy.
Wenger:
Đây không phải là chuyện đáng để cười.
Wenger:
Có hoặc không có tội phạm đến tiệm cô mua trang phục, hoặc sau khi họ mua rồi mới trở thành tội phạm...
Wenger:
Nhưng bài báo này thực hư lẫn lộn, định hướng dư luận cao, lại còn tạo ra được một nhóm người ủng hộ. Đây không phải là loại tin đồn mà một hai ngày sẽ có thể lắng xuống được...
Chiori:
...Wenger, không thể thương lượng thật sao? Chúng ta có thể đường đường chính chính đánh bại chúng trong Tuần Lễ Thời Trang Fontaine mà.
Wenger:
Hahaha... Nếu như tôi trẻ hơn đôi chút thì tôi chắc sẽ giúp cô đấy.
Wenger:
Nhưng bây giờ tôi đã có tuổi rồi, có nhiều điều để mất. Tôi còn phải lo cho mối làm ăn của gia đình nữa.
Wenger:
Tôi sẽ không cắt đứt mối quan hệ hợp tác với Tiệm Thời Trang Chioriya đâu, nhưng con gái tôi đang quản lý cửa tiệm trong Tuần Lễ Thời Trang này, chí ít thì tôi không muốn nó bị ống kính bao vây.
Chiori:
...Tôi hiểu rồi.
Wenger:
Chiori, cô hãy nghe lời khuyên từ một đối tác như tôi nhé. Hãy từ bỏ Tuần Lễ Thời Trang này đi, năm sau có thể làm lại mà. Nhẫn nhịn một chút thì mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
Chiori:
Anh nhịn thế nào là chuyện của anh, tôi làm thế nào là chuyện của tôi.
Wenger:
Haiz, cô có nghĩ là chính do tính khí này đã khiến cô lâm vào bước đường này không?
Chiori:
Vậy anh có từng nghĩ qua là chính nhờ tính cách này mà Tiệm Thời Trang Chioriya mới thành công không?
Wenger:
Cũng đúng... Thôi thì chúc cô may mắn vậy. Về chuyện người mẫu thì... Haiz, họ cũng như tôi, không muốn dính vào rắc rối...
Chiori:
Hiểu rồi, bảo trọng nhé.
Paimon:
...
Paimon:
Vậy... Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
Chiori:
Thiếu đi trang sức thì thiết kế ban đầu của tôi sẽ không thể thành hình rồi...
Paimon:
Đáng ghét, tức chết được! Sao lại có thể đổi trắng thay đen thế chứ! Hơn nữa, Tiệm Thời Trang Chioriya có liên quan gì đến bọn tội phạm bạo lực đó đâu. Mọi người không thể xem đó là một lời dối trá à?
Chiori:
Dư luận luôn không quan tâm đúng sai, họ chỉ nghiêng về bên có lợi thế thôi.
Chiori:
Hừ... Sơ suất thật. Tên Uther đó hiểu rất rõ về tôi. Chuyện hôm qua cũng là cái bẫy do hắn đã dày công xây dựng...
Paimon:
Nói chung thì chúng ta quay về trước đã...
Charlotte:
Путешественник, Paimon!
Paimon:
Hửm!? Sao Charlotte lại ở đây?
Charlotte:
Tôi đi kiếm các bạn đây! Hai bạn có đọc qua tạp chí thời trang sáng nay chưa?
Paimon:
Nếu như cô nói về cái tờ báo lá cải viết lung tung đó thì... Hứ, chúng tôi vừa đọc xong.
Charlotte:
Đúng chứ? Tôi đọc cũng thấy tức mà!
Charlotte:
Tác giả của bài viết này biết tờ báo Chim Hơi Nước sẽ không đăng những mẩu tin như vậy, nên đã trả tiền cho tất cả những tòa soạn khác...
Charlotte:
Tôi không muốn tiểu thư Chiori phải chịu tiếng xấu, nên tôi đang chuẩn bị đi tìm người phỏng vấn để viết bài phản biện. Tôi ghét nhất là những kẻ xuyên tạc đấy!
Paimon:
Thật sao? Tốt quá rồi! Có Charlotte giúp đỡ thì nói không chừng sẽ kéo lại được đôi chút sự ủng hộ về phe ta.
Charlotte:
Đây là điều nên làm thôi. Tôi và tiểu thư Chiori quen biết nhau, nên tôi biết là cô ấy tuyệt đối không phải loại người như trong tờ báo đó viết.
Charlotte:
Chiếc mũ và cà vạt mà máy ảnh của tôi, Ngài Verite đây đang mang cũng là của cô ấy làm đấy.
Charlotte:
À, Chiori không ở cùng hai bạn sao? Tôi nghe Eloffe nói là cô ấy đi chung với hai bạn mà.
Paimon:
Hửm? Ban nãy còn ở đây mà, chắc là đi qua đằng đó rồi, chúng ta đuổi theo thôi.
Đi theo Chiori
Paimon:
Chậc... Lạc mất cô ấy rồi.
Paimon:
Hai người có nghe thấy những lời nói của người đi đường không... Tại sao mọi người lại xem đó là sự thật nhỉ...
Charlotte:
Tiểu thư Chiori thường ngày không thích lộ diện trước công chúng, cũng không chủ động tham gia phỏng vấn, nên mọi người ít khi có cơ hội tìm hiểu cô ấy.
Charlotte:
Với lại, cách xử lý vấn đề của cô ấy... đôi lúc có hơi cực đoan. Người không biết sẽ rất dễ bị hiểu lầm.
Paimon:
Cái tên Uther đó đúng là xấu xa mà! Bây giờ tôi sẽ đi cho hắn một trận!
Paimon:
Khoan đã... Hai người nói xem, liệu Chiori có đi cho hắn một trận không?
Charlotte:
Nếu là thật thì sự việc sẽ phát triển theo hướng không tốt cho tiểu thư Chiori đó. Tôi tin cô ấy cũng hiểu.
Paimon:
Được rồi, cô nói đúng. Vậy chúng ta về Tiệm Thời Trang Chioriya trước đi.
Về Tiệm Thời Trang Chioriya
Paimon:
Eloffe! Chúng tôi về rồi đây.
Paimon:
Hửm? Vị này là...
Eloffe:
Vị này là tiểu thư Laetitia, cô ấy đến đây để tìm Chiori.
Paimon:
Cô là người hôm qua đến đây để lấy váy cưới đúng không? À mà, không lẽ đến cô cũng muốn trả hàng sao?
Laetitia:
Không không, sao lại thế được chứ? Tôi đến đây là để cảm ơn tiểu thư Chiori. Thậm chí, nếu có thể thì tôi cũng muốn góp một phần sức...
Charlotte:
Xem ra cô cũng đã đọc được bài báo đó rồi.
Laetitia:
Ừm... Mọi người có lẽ không biết, vốn dĩ tôi đã nghĩ bản thân không thể mặc được bộ váy cưới này rồi.
Paimon:
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Laetitia:
Vị hôn phu của tôi là thương nhân, công việc kinh doanh cũng tạm ổn. Sau khi anh ấy cầu hôn tôi thì liền dẫn tôi đến Tiệm Thời Trang Chioriya để đặt làm váy cưới.
Laetitia:
Có lẽ do tôi hay nói là trang phục của Tiệm Thời Trang Chioriya rất đẹp... Luôn mơ về việc bản thân có thể mặc chiếc váy cưới ở đây...
Charlotte:
Sau đó thì sao?
Laetitia:
Sau đó... Công việc làm ăn của anh ấy gặp trở ngại, tiền vốn đột nhiên cạn kiệt. Chúng tôi xoay sở khắp nơi mới có thể trả nợ, nhưng mà... lại không đủ Mora để thanh toán phần còn lại của bộ váy cưới này.
Paimon:
Hửm? Nhưng hôm qua Chiori nói là phần tiền cọc đã đủ làm váy cưới rồi mà?
Laetitia:
Ừm... Hôm tôi đến hủy đơn thì Chiori cũng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì... Tôi cũng có nói hết cho cô ấy nghe...
Laetitia:
Cô ấy nghe xong liền bảo tôi đừng lo lắng, nói là nhất định sẽ làm xong bộ váy cưới, Mora cũng đủ dùng... Nhất định sẽ để cho tôi mặc được trang phục của Tiệm Thời Trang Chioriya trong hôn lễ.
Charlotte:
Vậy không phải quá tốt rồi sao? Tôi biết là chuyện mà tiểu thư Chiori nói được thì nhất định sẽ làm được.
Laetitia:
Nhưng mà... Sau khi tôi về nhà thì lại không nhịn được mà lấy ra mặc thử. Kết quả là vị hôn phu của tôi đột nhiên đi vào phòng... Anh ấy đứng ngây ra ngay tại chỗ.
Charlotte:
Ôi... Đúng là đáng tiếc mà... Sự bất ngờ này rõ ràng là nên để dành cho hôn lễ...
Laetitia:
Nhưng vấn đề không nằm ở đó.
Laetitia:
Anh ấy kinh doanh đã lâu, thấy qua rất nhiều sản phẩm... Nên vừa nhìn đã phán đoán được giá của bộ váy cưới này. Nó đắt hơn rất nhiều so với giá thực sự mà tôi mua về.
Charlotte:
Hả? Vậy có nghĩa là...
Laetitia:
Ừm. Cho dù là chất liệu, trang sức, kiểu dáng hay đá quý trên đó... Tiểu thư Chiori đều dùng loại tốt nhất...
Charlotte:
...
Charlotte:
Laetitia, lời nói ban nãy, cô có phiền khi tôi đính kèm tên của cô để viết báo không?
Laetitia:
Hả? Được thôi, nếu như chuyện này giúp được cho tiểu thư Chiori thì tôi đương nhiên sẵn lòng...
Charlotte:
Tôi nghĩ chắc chắn sẽ giúp được! Chuyện này mang tính lan tỏa hơn nhiều so với những lời bịa đặt vô căn cứ đó!
Paimon:
À đúng rồi, Chiori đã về lại đây chưa?
Eloffe:
Hửm? Tôi còn nghĩ cô ấy đã đi cùng các vị chứ...
Paimon:
Chậc, sao lại như vậy nhỉ... Hmm, Eloffe biết thường ngày Chiori sẽ đi đâu không?
Eloffe:
Chuyện này...
Eloffe:
À, tôi nghĩ ra rồi! Khi công việc không thuận lợi thì tiểu thư Chiori sẽ đến vách núi bên bờ biển để đi dạo.
Charlotte:
Nếu như vậy thì chúng ta chia nhau ra hành động đi. Tôi sẽ tiếp tục phỏng vấn tiểu thư Laetitia, còn Путешественник và Paimon thì sẽ đi tìm Chiori.
Paimon:
Được thôi, chúng ta xuất phát nào!
Đến nơi chỉ định tìm Chiori
Paimon:
Quả nhiên là ở đây. Chiori!
Chiori:
Hmm? Sao hai người lại biết... À, là Eloffe nói sao?
Paimon:
Chiori đừng buồn quá, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách mà. Ban nãy Laetitia có đến tìm cô đó, còn gửi lời cảm ơn đến cô vì đã thiết kế váy cưới cho cô ấy.
Chiori:
Tôi không buồn, chỉ là tôi muốn hít thở chút không khí trong lành, tiện thể thư giãn thôi.
Chiori:
Có muốn ngồi cùng không? Phong cảnh ở đây đẹp lắm.
Chiori:
Yên tâm, có rơi xuống thì tôi sẽ túm lại ngay.
Paimon:
Được thôi, vậy chúng tôi không khách sáo nữa.
Chiori:
Thế nào?
Paimon:
Hihi, quả là một nơi không tệ.
Chiori:
Ừm, xung quanh yên tĩnh và tầm nhìn rộng mở, không có bài báo và tiếng ồn làm phiền. Chỉ có cảnh sắc tươi đẹp...
Paimon:
Đúng đó! Thỉnh thoảng rời khỏi những chuyện phiền phức đó cũng rất quan trọng.
Chiori:
...
Chiori:
Tôi không lớn lên trong một gia đình quá nghiêm khắc. Cha mẹ tôi đều đùa rằng tính khí này của tôi đều do họ đã chiều chuộng tôi từ nhỏ.
Chiori:
Tôi thường cùng với những đứa trẻ khác trèo cây và khám phá hang động... Có lần, tôi thậm chí còn trèo vào vườn nhà Kamisato, rồi bị người trong đó đưa ra ngoài...
Paimon:
Thật là không ngờ đó...
Chiori:
Nhưng dù là vậy thì tôi cũng sẽ yên lặng trong lúc làm việc với kim chỉ.
Chiori:
Cậu biết không? Đó chính là cảm giác trẻ con phát hiện ra một thế giới khác trong những tấm vải lung linh đấy.
Paimon:
Hình như tôi có thể cảm nhận được.
Chiori:
Sau khi cha mẹ nhìn thấy, đã đưa tôi đến chỗ thợ may nổi tiếng ở Inazuma để học nghề. Kết quả là... Các thợ may nổi tiếng đều bị tôi làm cho tức giận mà bỏ đi, không còn lại một ai.
Paimon:
Hả? Hồi nhỏ cô ngỗ nghịch vậy sao?
Chiori:
Đây không phải vấn đề của ngỗ nghịch. Khi tôi thiết kế trang phục thì thường hay nghĩ ra những ý tưởng kỳ lạ, rất không phù hợp với những quan niệm truyền thống.
Chiori:
Với lại, tôi cũng không muốn răm rắp thiết kế trang phục cho những nhân vật lớn đầy cao ngạo kia.
Chiori:
Cứ như thế, không còn ai chịu nhận tôi vào học nghề nữa, thậm chí không có cửa tiệm nào thuê tôi vào làm những công việc ở mức độ thấp nhất luôn.
Paimon:
Chẳng trách sao cô lại rời khỏi Inazuma...
Chiori:
Trước khi đi thì tôi đã thề trước mặt những người "thầy" bị tôi làm cho tức điên lên đó, rằng sẽ có một ngày thương hiệu của tôi vang danh khắp Teyvat.
Paimon:
Quả là một ước mơ to lớn nhỉ!
Chiori:
Sau đó, tôi đã đến Đại Sảnh Fontaine, thành phố thời trang và nghệ thuật trong mắt mọi người.
Chiori:
Thời gian ban đầu rất vui. Cho dù chỉ được ở trong một căn nhà nhỏ, nhưng tôi có thể thiết kế thỏa thích theo ý mình.
Chiori:
Thời trang trong mắt tôi lúc đó rất đơn giản, chỉ cần đẹp là sẽ được người ta khen ngợi. Một suy nghĩ rất ngây thơ.
Chiori:
Nhưng càng dành nhiều thời gian vào ngành này thì tôi lại càng thấy nó không đơn giản như vậy. Ít nhất là trong lĩnh vực "thời trang".
Chiori:
Cậu đang nói đến Laetitia sao?
Chiori:
..."Mặc váy cưới do Chiori thiết kế là ước mơ của tôi". Haha... Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như thế đó.
Chiori:
Thật không ngờ... Khi tôi theo đuổi ước mơ của mình thì lại bất giác trở thành người có thể thực hiện ước mơ của người khác...
Chiori:
...
Chiori:
Được rồi! Kết thúc thư giãn. Đến lúc suy nghĩ đến phương án giải quyết rồi.
Paimon:
Ồ! Phấn chấn lại rồi kìa!
Chiori:
Thì ngay từ đầu tôi có buồn bã gì đâu?
Paimon:
Tôi nghĩ phải đi tìm bằng chứng về chuyện Uther vu khống trước, còn cả chứng cứ mà hắn ta thuê người hành động nữa!
Paimon:
Charlotte đã giúp chúng ta viết bài phản bác rồi, đến lúc đó sẽ có thể đăng chung lên tờ báo Chim Hơi Nước!
Chiori:
Tuy tôi không thích đánh truyền thông... Nhưng thôi được rồi, nếu như cô phóng viên đó ra tay thì tôi cũng không cản.
Chiori:
Tôi biết địa chỉ công xưởng của Uther, chúng ta có thể đến đó tìm chứng cứ.
Paimon:
Được! Đến lúc đó chúng tôi cũng sẽ đi cùng!
Paimon:
Ít nhất thì trong Tuần Lễ Thời Trang Fontaine này thì Chiori cũng đừng buồn nữa nhé. Chúng ta còn có năm sau nữa mà!
Chiori:
Hmm? Nói gì thế? Ý tôi là muốn vừa tìm chứng cứ vừa tham gia vào Tuần Lễ Thời Trang lần này đấy.
Paimon:
Hả? Nhưng không phải cô đã nói... Những thiết kế trước đó đều đã không còn dùng được rồi sao?
Chiori:
Về điểm này thì đúng là tôi chưa nghĩ ra phương án giải quyết. Nhưng mà...
Chiori:
Không giấu gì... Mỗi lần tôi nhìn thấy biển của Fontaine thì sẽ nghĩ đến Inazuma... Nghĩ đến những lời mà tôi nói với những người "thầy" đó...
Chiori:
Khi nghĩ đến những chuyện này, tôi lại không muốn lùi bước.
Paimon:
...
Chiori:
Biển...
Paimon:
Hmm? Chiori vừa nói gì thế?
Chiori:
Biển... Vỏ ốc... San hô...
Chiori:
...Tôi nghĩ ra rồi!
Paimon:
Hả? Nghĩ ra chuyện gì?
Chiori:
Đi thôi! Chúng ta nhảy xuống biển nào!
Paimon:
Hả!? Này, Chiori, đợi đã...!
Hội hợp với Chiori
Paimon:
Cũng tàm tạm rồi nhỉ? Tôi đã chọn ra những thứ đẹp nhất rồi đó.
Paimon:
Chiori! Cô thấy chỗ này đủ chưa?
Chiori:
Hmm... Không tệ. Tôi cũng đã thu thập được không ít, chắc là đủ rồi.
Paimon:
Được! Vậy là chúng ta quay về làm trang phục được rồi đúng không?
Chiori:
Ừm, nhưng sau khi quay về thì chúng ta vẫn còn việc khác cần phải làm.
Về Tiệm Thời Trang Chioriya
Cùng Chiori quay về Tiệm Thời Trang Chioriya...
Chiori:
Bây giờ chúng ta đã có nguyên liệu cho trang sức rồi, tiếp theo... Chúng ta cần phải thiết kế lại vài bộ trang phục từ những cái đã có...
Paimon:
Thiết kế lại à? Liệu có kịp không?
Chiori:
Nếu không ngủ thì chắc là kịp.
Paimon:
Không ngủ cũng được sao! Chậc, mà cảm thấy như câu này đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải...
Chiori:
Ganyu là ai?
Paimon:
Là một người bạn thích làm thêm giờ đó!
Paimon:
Thôi kệ đi, tóm lại thì không nghỉ ngơi là không đúng!
Chiori:
Haha, tôi chỉ đùa thôi, nhưng dù thế nào thì cũng phải đuổi kịp tiến độ.
Chiori:
Hah... Đúng là khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên tham gia Tuần Lễ Thời Trang Fontaine mà...
Paimon:
Còn có chuyện gì khác cần chúng tôi làm không?
Chiori:
Hmm... Để tôi xem...
Chiori:
Xé hết tất cả trang phục trong cửa tiệm nhé.
Paimon:
Được! Ủa... Hả? Cô vừa nói gì?
Chiori:
Không nghe nhầm đâu, xé hết trang phục trong tiệm đi.
Chiori:
Khi tôi lần đầu tiên tham gia Tuần Lễ Thời Trang, bản thân không có tiền, nguyên liệu vải thì lại rất ít.
Chiori:
Chính vì thế, tôi đã xé hết toàn bộ quần áo mang theo từ Inazuma, mảnh lớn dùng để làm vải may, mảnh nhỏ dùng để trang trí...
Chiori:
Trang phục trong tiệm thực ra cũng có rất nhiều trang sức có thể dùng đấy.
Paimon:
Nhưng... Đó đều là những bộ trang phục mà cô đã vất vả làm ra mà...
Chiori:
Tôi biết. Nên dù tôi có hy sinh tất cả những thứ đó thì cũng sẽ không để thua trước bọn họ...
Paimon:
Tôi hiểu rồi, vậy... tôi xé đấy nhé!
Chiori:
Khách sáo gì chứ. Tôi có lừa hai người đâu.
Chiori:
Nhưng nếu ngày thường có người dám làm vậy thì tôi sẽ ném kẻ đó xuống mương nước đấy.
Nói chuyện với Chiori
Chiori:
Làm tốt lắm, vậy chắc là được rồi.
Navia:
Chiori! Cô không sao chứ? Xin lỗi vì bây giờ mới đến! Ối! Tiệm của cô... Sao lại thành ra thế này rồi?
Navia:
Chuyện này là do ai gây ra vậy? Đám người đó... Không những bôi nhọ cô trên báo, mà còn dám đến đây làm loạn sao!
Navia:
Đưa cho tôi cái tên, Spina di Rosula đảm bảo sẽ cho tên đó biết cảm giác không có quần áo để mặc là như thế nào!
Paimon:
Navia... Cô bình tĩnh đi!
Navia:
Hả... Hả?
Chiori:
Mấy người đang làm gì thế? Là tôi bảo Путешественник xé rách trang phục để thu hồi vải và trang sức đó.
Navia:
Hả? Là vậy sao... Ahaha... Là do tôi kích động quá. Những lời ban nãy xem như chưa nghe qua nhé...
Paimon:
Navia lúc nổi nóng cũng đáng sợ thật...
Navia:
Tôi ghét nhất là người bên cạnh mình bị vu oan, huống chi là bị cố ý hãm hại.
Paimon:
Mối quan hệ của hai người cũng tốt thật đấy.
Navia:
Đương nhiên rồi. Sản phẩm của Tiệm Thời Trang Chioriya rất đẹp, đồng phục hiện giờ của Spina di Rosula cũng đều đặt làm ở đây đó!
Chiori:
Vậy thì bộ đồng phục của cô cũng giao cho tôi làm đi chứ...
Navia:
Ây dà, tôi biết cô không thích làm những bộ đồng phục quy củ kiểu này mà, nên mới không làm phiền cô đó.
Navia:
Tình báo của Chiori đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trong mắt Spina di Rosula thì tiệm thời trang này giống với tiệm tình báo hơn.
Chiori:
Tôi muốn mở một tiệm trang phục bình thường hơn...
Navia:
Thôi được rồi, cô cần Spina di Rosula chúng tôi giúp đỡ gì không?
Chiori:
...Nếu tiện thì phiền cô phái vài người khéo tay đến đây để giúp vài việc may vá đơn giản nhé? Hai ngày nay tôi phải khẩn trương làm việc rồi.
Navia:
Không thành vấn đề. Đã sớm chuẩn bị xong rồi, tôi biết cô sẽ không bỏ qua Tuần Lễ Thời Trang này mà!
Navia:
Khi nào bắt đầu làm đây? Tôi cũng sẽ giúp cô may.
Chiori:
Không cần đâu, thật ra tôi cũng có một việc muốn nhờ cô.
Navia:
Cứ nói nhé!
Chiori:
Ngoài ra, Путешественник và Paimon, có thể phiền hai người đi chuyển lời cho Lyney và Lynette không? Tôi cũng cần họ giúp đỡ.
Nhà Lữ Hành:
Rất sẵn lòng.
Charlotte:
Tôi phỏng vấn xong rồi, tiểu thư Chiori đã về chưa... Áaaa! Chỗ này xảy ra chuyện gì vậy?
Charlotte:
Là ai làm vậy? Đưa cho tôi cái tên, ngày mai tôi sẽ cho tên đó lên trang nhất!
Chiori:
Không ngờ lại phải nói lại lần nữa đấy...
Tìm Lyney và Lynette
Paimon:
Lyney, Lynette! Tốt quá, cả hai đều ở đây.
Lynette:
Suýt chút nữa thì đã không ở đây rồi đó.
Lyney:
Ban nãy chúng tôi đã thấy mẩu tin trên báo rồi. Chúng tôi đang định ra ngoài tìm Chiori đây.
Lyney:
Tiểu thư Chiori dạo trước đã giúp chúng tôi thiết kế trang phục biểu diễn, còn ủng hộ cho màn trình diễn của chúng tôi. Giờ đây cô ấy gặp rắc rối thì chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ.
Paimon:
Vậy thì thật là trùng hợp quá, đây cũng là lý do Chiori bảo chúng tôi đến đây đó.
Lyney:
Chúng tôi có thể giúp được gì không? Cứ việc nói nhé.
Paimon:
À, là như vầy...
Lyney:
...Chỉ cần làm như vậy là đủ rồi sao?
Lynette:
Đối với tôi và anh trai mà nói thì đơn giản thôi.
Paimon:
Hihi, nghe được câu này thì chúng tôi thấy yên tâm rồi.
Paimon:
Vậy là đã đến lúc tìm chứng cứ phạm tội của tên Uther đó rồi nhỉ?
Paimon:
Chiori nói hai ngày này khoan gặp cô ấy, đợi cô ấy thiết kế xong trang phục đã.
Lyney:
Hai ngày sau là vào ngày trình diễn chính đúng không? Liệu có kịp không?
Paimon:
Chiori nói là cô ấy muốn trình diễn trên sân khấu để phân cao thấp trước, sau đó mới phản kích dư luận. Cái này gọi là...
Lyney:
Hai mũi tấn công?
Lynette:
Tiên lễ hậu binh?
Paimon:
À ừm... Đại loại là như vậy đó.
Lyney:
Hiểu rồi. Tôi tin vào quyết định của cô ấy. Chúng tôi về chuẩn bị đây, gặp lại sau nhé.
Paimon:
Ừm! Cảm ơn nhé!
Paimon:
Chúng ta cũng làm theo lời Chiori đi, hai ngày nữa tập họp tại công xưởng của Uther để tìm chứng cứ nhé.
Paimon:
Hy vọng quá trình thiết kế trang phục sẽ thuận lợi.

Dệt Và Chém
Phải buông bỏ cái gì, phải kiên trì cái gì? Đây là đáp án cần phải giải khi nhà thiết kế tiến hành may vá...
Đợi đến hai ngày sau
Nhà Lữ Hành:
(Chiori nói là phải tranh thủ thời gian để thiết kế trang phục cho buổi trình diễn. Khoan hãy làm phiền cô ấy vẫn hơn...)
Đến công xưởng của Uther
Chiori:
Hai người đến rồi sao.
Paimon:
Chiori! Việc thiết kế trang phục thuận lợi chứ? Trông cô khá mệt mỏi nhỉ.
Chiori:
Vẫn còn vài công đoạn cuối cùng, đã giao cho Eloffe rồi. Chắc sẽ kịp với buổi biểu diễn thời trang tối nay.
Paimon:
Thời gian này khá nguy hiểm, cô có chắc là Eloffe sẽ ổn khi không có cô chứ?
Chiori:
Yên tâm, tôi không muốn để thua ở mặt trận nào cả. Hơn nữa, do tối nay phải biểu diễn nên công xưởng của Uther sẽ ngừng sản xuất. Chúng ta muốn thu thập chứng cứ thì đây là cơ hội duy nhất đấy.
Paimon:
Tuy hắn có lỗi trước, nhưng chúng ta cứ xông vào như vậy thì liệu có phạm pháp không?
Chiori:
Công xưởng của hắn thường ngày cũng mở cửa cho tham quan. Hôm nay chỉ ngừng sản xuất thôi, chứ không hề nói là không cho tham quan.
Chiori:
Chúng ta chỉ là những khách hàng hiếu kỳ thôi, nên không có vấn đề gì cả.
Paimon:
Ừm, nếu như cô đã nói như vậy thì...
Chiori:
Được rồi, phía kia chính là công xưởng của Uther. Chúng ta tranh thủ hành động thôi.
Paimon:
Chậc... Không ngờ lại mở công xưởng ở một nơi thế này...
Chiori:
Chiến lược kinh doanh khác nhau. Tiệm Thời Trang Chioriya đánh vào phân khúc cao cấp, còn hắn thì đánh vào phân khúc giá thấp để lấy số lượng. Nên có thể do tiền thuê ở đây rẻ hơn.
Paimon:
Được rồi, nhưng ở đây có vẻ u ám quá, tôi sẽ không đi mua quần áo ở nơi như vậy đâu.
Chiori:
Nói đúng lắm, nên lát nữa chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác đấy.
Điều tra xung quanh
Mảnh Giấy Trên Kệ Sách:
(Trông có vẻ như là bản thảo của thiết kế trước đó, không có gì đặc biệt.)
Điều tra xung quanh
Ghi Chú Trên Cuốn Sổ:
"Phí quảng cáo 100,000 Mora, phí thuê mướn 200,000 Mora. Phí nguyên liệu..."
Điều tra xung quanh
Ghi Chép Trên Bàn:
"Nhân viên giao hàng... sẽ vào thành phố... vào buổi sáng, đi qua..."
Đi sâu vào công xưởng
Paimon:
Ở đây trông bẩn quá... Trang phục trên đó có thật sự là được làm ra ở đây không?
Chiori:
Nhìn bên kia xem...
Paimon:
Ối... Nước dơ quá. Tôi ở đây cũng ngửi thấy mùi hôi nữa.
Chiori:
Tên Uther này... Còn dám nói nguyên liệu của tôi có vấn đề sao?
Paimon:
Thì ra hắn ta đã tự mình mở một công xưởng tệ hại vậy sao...
Chiori:
Chẳng trách sao tôi thấy kiểu dáng trang phục mà hắn làm ra cứ kỳ kỳ lạ lạ...
Chiori:
Thì ra là để giảm giá thành nên đã lén lút giở trò trong công xưởng...
Paimon:
Vậy quần áo làm ra kiểu này liệu có thể mặc được không?
Chiori:
Phai màu và co rút là chuyện nhỏ, những nguyên liệu này gây dị ứng cho da mới là chuyện lớn.
Paimon:
Đáng sợ quá... Chúng ta mau chụp hình lại đi!
Paimon:
Như vậy là hắn sẽ hết đường chối cãi trong phiên tòa rồi! Chúng ta tiếp tục đi sâu vào đi.
Điều tra kho
Paimon:
Nơi này trông như nhà kho nhỉ. Ối... Ở đây cũng hôi quá!
Paimon:
Hửm? Có chuyện gì vậy? Đường vào bị chặn rồi!
Nhà Lữ Hành:
Hắn muốn nhốt chúng ta trong công xưởng này...
Chiori:
...
Chiori:
Xem ra hắn biết được chúng ta sẽ đến đây.
Paimon:
Tôi có nghe qua Chiori nói là tên Uther đó hiểu rất rõ về cô nhỉ?
Chiori:
Ừm. Thật ra... Uther là cộng sự đầu tiên của tôi.
Paimon:
Hả? Tôi hoàn toàn không nhận ra luôn đó! Mối quan hệ của hai người rõ ràng rất tệ mà!
Chiori:
Khi vừa đến Fontaine, tôi và hắn đều là nhà thiết kế với mong muốn bước vào sân khấu của thời trang. Vì mục tiêu chung nên chúng tôi đã hợp tác một thời gian.
Chiori:
Vốn dĩ chúng tôi đều muốn làm ra những bộ trang phục đặc biệt, đột phá truyền thống, khiến mọi người phải kinh ngạc...
Chiori:
Nhưng với những lời phủ nhận của người khác, cùng với những lần lắc đầu của nhà đầu tư... Uther đã dần mất đi lòng tin.
Chiori:
Cuối cùng, vào đêm trước Tuần Lễ Thời Trang, hắn ta kết luận rằng chúng tôi sẽ không thể làm ra trang phục như trong mơ, nên đã không hợp tác với tôi nữa.
Chiori:
Tôi dốc hết tâm huyết và công sức... Cuối cùng cũng thiết kế ra trang phục mà tôi ưng ý. Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm để tham gia vào buổi trình diễn...
Paimon:
Kết quả là Chiori đã trở nên nổi tiếng, còn Uther thì từ bỏ ước mơ mà chuyển sang làm ra những loại trang phục thế này sao?
Chiori:
Chuyện cụ thể thì tôi không rõ. Nhưng sau khi tôi mở Tiệm Thời Trang Chioriya, đúng là mỗi năm hắn ta đều đến làm phiền tôi.
Paimon:
Hừ! Xem ra là do hắn ganh tị với thành tựu của cô rồi. Tôi hoàn toàn không đồng tình với hắn ta!
Chiori:
Dù thế nào thì chúng ta vẫn nên nghĩ cách để thoát khỏi đây đã.
Chiori:
Lỡ như không kịp tham gia buổi trình diễn thì hắn sẽ đạt được ý nguyện đấy.
Paimon:
A, bên kia có bệ điều khiển! Chúng ta đi xem thử xem có công tắc nào không đi!
Rời công xưởng của Uther
Paimon:
...Cuối cùng cũng đến lối ra rồi.
Uther:
...Ồ? Bất ngờ đấy. Đến không gian ở dưới đó cũng không nhốt được các người.
Paimon:
Uther! Ngươi chạy không thoát đâu! Bọn ta đã thu thập được chứng cứ phạm tội của công xưởng ngươi rồi!
Uther:
Sao ngươi lại có thể nghĩ là ta sẽ để cho các ngươi mang chứng cứ rời khỏi công xưởng chứ?
Chiori:
Lại là Robot Hiến Binh à? Đúng thật là... Ngươi để dành tiền đi làm chuyện đàng hoàng không được sao?
Uther:
Thì ta đang làm đây.
Chiori:
Là phá hủy thương hiệu của Tiệm Thời Trang Chioriya à? Hay là đi thiết kế những thứ giẻ rách kia?
Uther:
Là để chứng minh rằng "thời trang" chỉ là vở kịch nực cười, là một bữa tiệc của sự vô tri!
Chiori:
...Ngươi đã bị khái niệm về "thời trang" đóng khung rồi đấy, Uther. Hãy ngừng cố gắng phục vụ nó, tập trung vào công việc của bản thân để định nghĩa được "thời trang" là gì!
Uther:
Đừng có dạy đời ta! Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cúi đầu trước "thời trang" thôi. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một dạng khác của dư luận!
Chiori:
Thời trang là khao khát hướng tới một lý tưởng nhất định, mà lý tưởng của thương hiệu Chioriya chính là không bao giờ cúi đầu...
Uther:
Hừ. Khi người ta thấy được thương hiệu Chioriya mà họ tôn sùng bị tụt dốc không phanh, thì họ sẽ biết được lý tưởng đó nực cười đến thế nào.
Chiori:
Ngươi chỉ vì muốn chứng minh cho khái niệm vô vị của ngươi mà quyết định ra tay với thương hiệu của ta sao?
Chiori:
...Trước đây ngươi không phải như thế, tên Uther luôn hướng tới một kiệt tác chấn động lòng người đâu rồi?
Uther:
Ta chỉ nhận ra giấc mơ phi thực tế đó quá hoang đường thôi!
Chiori:
...Ngươi từ bỏ ước mơ của mình, bây giờ lại quay đầu hạ thấp nó sao.
Chiori:
Ngươi cho rằng bản thân đã nhìn thấu tất cả... Nhưng ngươi chẳng qua chỉ đang hối tiếc vì từ bỏ con đường của mình, giờ đây ngươi chỉ đang cố gắng chứng minh lựa chọn đó là đúng để tự mình an ủi mà thôi.
Chiori:
Vậy thì ta nói thẳng nhé, bộ dạng của ngươi trông thật đáng thương.
Uther:
Người đáng thương phải là ngươi. Như kẻ ngốc chỉ biết mơ giấc mơ hão huyền "vang danh khắp Teyvat". Ta thấy ngươi sắp không còn chốn dung thân ở Fontaine luôn rồi đấy!
Chiori:
...
Chiori:
...Ngươi nói đúng. Có lẽ tất cả những người theo đuổi ước mơ đều là kẻ ngốc.
Chiori:
Nhưng đáng buồn hơn là có những tên nhát gan đến mức làm một kẻ ngốc cũng không dám!
Uther:
Ngươi...!
Paimon:
Đúng vậy. Ở đây cứ giao cho chúng tôi!
Chiori:
Không, phải nói là hai người nên đi trước mới đúng.
Paimon:
Hả? Nhưng mà... Hắn có súng đấy...
Chiori:
Không sao. Hai người đến hội trường và báo với mọi người là kế hoạch vẫn tiến hành bình thường nhé.
Chiori:
Còn ở đây thì tôi sẽ đích thân dạy cho hắn một bài học.
Paimon:
Chiori, cô nhất định phải theo kịp chúng tôi nhé!
Uther:
Muốn chạy sao?
Tiếng kim loại va chạm
Chiori:
Uther, ta nể mặt từng hợp tác qua với ngươi, nên đó giờ vẫn luôn nương tay...
Uther:
...
Chiori:
Nhưng sau khi "tham quan" công xưởng của ngươi thì ta đã không còn nghĩ thế nữa.
Uther:
Hừ... Vẫn còn cố chấp sao.
Chiori:
Cho dù ngươi đã trải qua chuyện gì, cho dù lý do gì đã khiến ngươi thành ra như vậy...
Chiori:
Mượn cách nói của bạn ta thì là... Ta không thể đồng cảm với ngươi một chút nào.
Uther:
...
Chiori:
Để ta nói cho ngươi biết, thương hiệu Chioriya đại diện cho điều gì...
movie
Tuần Lễ Thời Trang Fontaine cuối cùng đã khai mạc! Navia và Kirara xuất hiện từ trên cao, bung dù đáp xuống sân khấu, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lyney và Lynette xuất hiện từ sau lưng họ. Theo sau lời giới thiệu về thương hiệu "Chioriya" của Navia là sự xuất hiện vô cùng đúng lúc của Chiori tại địa điểm sự kiện. Ánh sáng chiếu rọi, bốn người họ trong chớp mắt đã thay đổi bộ trang phục lộng lẫy tựa như một màn ảo thuật kỳ diệu. Khán giả hò reo kinh ngạc, Chiori cũng bước lên sân khấu, tự tin tuyên bố với tất cả về triết lý thiết kế của mình. Chỉ những con người không bao giờ khuất phục trước khó khăn trên con đường tìm kiếm ước mơ, mới thực sự xứng đáng với thương hiệu "Chioriya".
Về Tiệm Thời Trang Chioriya
Sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, mọi người quay trở về Tiệm Thời Trang Chioriya...
Mọi người tập trung trước cửa Tiệm Thời Trang Chioriya, Navia và Kirara đang lắp đặt biển hiệu mới cho cửa tiệm.
Navia:
...Bây giờ thế nào?
Chiori:
Qua trái một chút nhé.
Kirara:
...Như vậy sao?
Chiori:
Ừm, hoàn hảo.
Kirara:
Phù!
Charlotte:
Ồ! Trông tuyệt lắm! Tiểu thư Chiori, tôi có thể chụp một tấm không?
Chiori:
Đương nhiên rồi.
Kirara:
Em cũng không biết là chị đã làm bảng hiệu mới đó!
Chiori:
Chị đã làm xong từ trước khi Tuần Lễ Thời Trang diễn ra rồi. Vốn nghĩ là đợi hoàn thành xong buổi trình diễn sẽ treo lên.
Navia:
Muốn vang danh khắp Teyvat thì phải có bảng hiệu của mình chứ! Spina di Rosula đã đi trước cô về điểm này rồi đó!
Lyney:
Nếu vậy thì đoàn ảo thuật của chúng tôi chắc cũng phải thiết kế một cái cho riêng mình nhỉ?
Lynette:
Hình mẫu của anh trai và tôi là "Mèo Mũ Ma Quái" và "Hộp Mèo Kỳ Quái", chúng tôi còn phải thêm cả Pers vào nữa.
Lyney:
Vậy Pers sẽ là... "Cánh Cụt Tinh Quái" nhỉ?
Navia:
Pfft... Hahaha!
Chiori:
Nghe có vẻ như bảng hiệu này sẽ có hai con mèo và một con chim cánh cụt cùng ở trong chiếc mũ nhỉ?
Kirara:
Woa, nghe có vẻ rất ấm cúng đó!
Lynette:
Có vẻ chật chội ấy...
Charlotte:
Tiểu thư Chiori! Tôi đã chụp xong rồi. Ngày mai tôi sẽ đăng lên tờ báo Chim Hơi Nước cùng với bằng chứng mà Путешественник đã cung cấp.
Chiori:
Cảm ơn nhé, Charlotte.
Charlotte:
Không có chi. Trách nhiệm của phóng viên là phơi bày sự thật cho công chúng biết mà.
Chiori:
Sau này tôi sẽ làm phụ kiện miễn phí cho Ngài Verite nhé.
Charlotte:
Hả!? Thật... Thật sao?
Chiori:
Đương nhiên rồi. Lyney và Lynette cũng đừng khách sáo nhé. Sau này muốn thiết kế trang phục biểu diễn thì cứ nói với tôi.
Lynette:
Không phải đồ diễn cũng được chứ?
Lyney:
Vậy thì cảm ơn tiểu thư Chiori nhé.
Navia:
Tôi thì không cần gì cả! Cô cứ ghé thăm chỗ tôi thường xuyên là được.
Kirara:
Em cũng không cần gì cả, chỉ cần sau này chị Chiori sử dụng dịch vụ của Công Ty Chuyển Phát Komaniya và chỉ đích danh em giao là được rồi.
Navia:
Ừm, kể ra thì, khi nào Kirara sẽ quay về vậy?
Kirara:
Hả!? À ừm... Chuyện này...
Navia:
Spina di Rosula đã chuẩn bị phương tiện đặc biệt cho cô rồi. Chỉ cần ngồi lên đó là chúng tôi sẽ đẩy cô ra khỏi Fontaine.
Kirara:
Như vậy thì ngại lắm!
Paimon:
Hihi, vậy còn chúng tôi thì có được gì không, Chiori?
Chiori:
Đương nhiên là có rồi. Đợi chút nhé...
Chevreuse:
Gây rối trật tự hội trường, lạm dụng thiết bị chiếu sáng khi chưa được phép, sử dụng vũ khí nơi công cộng, tổ chức biểu diễn nguy hiểm mà không xin phép cơ quan chức năng...
Paimon:
Ối, Chevreuse, cô nghe chúng tôi giải thích đã...
Chevreuse:
...Nếu như mọi người thấy được tên tội phạm mà tôi miêu tả thì hãy đi báo cho Đội Tuần Tra Đặc Biệt nhé.
Chiori:
Đùa thế có vui không? Cô làm tôi hết hồn đó!
Chevreuse:
Người hết hồn phải là tôi mới đúng. Chuyện trên sân khấu đó lần sau có thể báo trước cho tôi không?
Chiori:
Báo trước thì cô sẽ cho phép sao?
Chevreuse:
Không, nhưng ít ra sẽ không khiến tôi hết hồn.
Chiori:
Lần này tôi cũng bồi thường cho cô rồi đấy chứ? Cả một công xưởng sản xuất hàng hóa độc hại ở Fleuve Cendre, người cũng đã bị tôi trói lại cho cô rồi, vẫn chưa đủ chu đáo sao?
Chevreuse:
Được rồi, tôi không tranh cãi với cô. Hôm nay tôi chịu thua.
Navia:
Được rồi. Nếu như mọi người đều đã là bạn bè với nhau, vậy thì cùng đi ăn một bữa nhé! Spina di Rosula mời!
Chevreuse:
Tôi thì không cần đâu. Tôi vẫn còn khá nhiều thủ tục cần xử lý, mọi người đi chơi vui vẻ nhé.
Chevreuse:
À đúng rồi, Chiori. Tôi có gặp Wenger trên đường, anh ta có nhờ tôi chuyển lời.
Chiori:
Được rồi, chắc lại là những câu xin lỗi nhạt nhẽo đúng không? Khi khác tôi đến chê cười anh ta sau.
Chevreuse:
Cô hiểu rõ anh ta nhỉ.
Chiori:
Cảm ơn cô lần nữa nhé, Chevreuse.
Chevreuse:
Việc nên làm thôi. Ngoài ra thì tôi vẫn còn một chuyện cần nói...
Chevreuse:
Buổi trình diễn đó rất ấn tượng đấy.
Chiori:
Còn phải nói sao?
Navia:
Được rồi được rồi, ai muốn tham gia bữa tiệc ăn mừng thì nhìn qua đây và đi theo tôi nhé!
Chiori:
Путешественник, Paimon, có thể đến nơi có cảnh đẹp đợi tôi không? Để tôi nói với Navia là chúng ta đến trễ một chút. Tôi có thứ này muốn tặng hai người.
Paimon:
Nơi có cảnh đẹp? À! Là chỗ đó đúng không? Được thôi!
Chiori:
Ừm, tôi cũng sẽ đến đó nhanh thôi.
Đến nơi hẹn sẵn
Chiori:
Để hai người đợi lâu rồi.
Paimon:
Không đâu, có chuyện gì mà phải hẹn đến tận đây thế?
Chiori:
...Đây, nhận lấy cái này nhé.
Paimon:
Đây là... trâm cài áo? Lại còn là kiểu của Tiệm Thời Trang Chioriya thiết kế nữa. Hửm? Tôi cũng có phần sao?
Chiori:
Tôi tạm thời chỉ làm hai chiếc thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn quyết định là tặng trước cho hai người.
Chiori:
Lần này hai người đã giúp tôi rất nhiều, lại còn luôn ở bên tôi nữa.
Chiori:
Đôi khi tôi cảm thấy, tôi không được thua, như vậy mới không phụ lòng tin của hai người.
Paimon:
Lần này công lớn nhất vẫn là của bản thân Chiori đó.
Chiori:
Lần này tôi dám khẳng định là không phải.
Chiori:
Đi trên con đường ước mơ đã lâu, tôi giờ đây đã cảm nhận được...
Chiori:
Ngoài niềm tin và sự kiên trì của bản thân ra, điều không thể thiếu chính là sự ủng hộ từ bạn bè.
Chiori:
Chuyện mà một người có thể làm được là rất ít. Lần này nếu không nhờ mọi người giúp đỡ thì tôi chắc chắn sẽ thất bại ê chề.
Paimon:
Cũng không khoa trương đến vậy đâu nhỉ... Tôi chỉ lo cho những gì Chiori đã nói trong buổi trình diễn thời trang đó thôi. Cô có sợ là người ta sẽ không đến mua trang phục của cô nữa không?
Chiori:
Có thể lời nói của tôi có chút kiêu ngạo, nhưng đó đều là suy nghĩ thật lòng của tôi. Tôi sẽ không bị thế giới này và cả những lời lẽ của người khác dẫn dắt.
Chiori:
Tôi tự tin là trang phục của thương hiệu Chioriya luôn tốt nhất. Mà chỉ cần là sản phẩm tốt thì khách hàng sẽ tự động tìm đến.
Paimon:
Hihi, vậy thì tôi yên tâm rồi!
Paimon:
Vậy bây giờ chúng ta quay về tham gia tiệc mừng nhé?
Chiori:
Ừm, đương nhiên rồi. Nhưng trước đó thì chúng ta cứ tận hưởng cảnh đêm ở đây thêm chút nữa nhé.
Chiori:
Tôi dám khẳng định, đây là đêm đẹp nhất mà tôi từng chứng kiến từ khi đến Fontaine đấy.