arrow_back Genshin Impact Quests
Chương Dã Tường Vi - Màn 1

Cùng Vượt Thủy Triều


Ký Ức Rực Rỡ
Một hôm, các bạn nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở Đại Sảnh Fontaine...
Đến Đại Sảnh Fontaine
Navia:
Này Traveler, Paimon, cộng sự tốt của tôi!
Paimon:
Giọng nói này là... Navia!
Navia:
Hihi, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Hai vị đang định làm gì thế?
Paimon:
Còn Navia thì sao? Có phải vẫn đang bận việc xây dựng lại Thị Trấn Poisson không?
Navia:
Đúng vậy, vẫn còn nhiều vấn đề lắm, thật đau đầu.
Navia:
Này Traveler, Paimon, cộng sự tốt của tôi!
Paimon:
Giọng nói này là... Navia!
Navia:
Hihi, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Hai vị đang định làm gì thế?
Paimon:
Còn Navia thì sao? Có phải vẫn đang bận việc xây dựng lại Thị Trấn Poisson không?
Navia:
Haha, việc tái xây dựng trên cơ bản đã xong xuôi rồi, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.
Navia:
Gần đây tôi phải chạy ngược chạy xuôi, đặt mua nguyên liệu cần thiết cho sau này, xác định ngày khởi công, và thương lượng điều kiện bồi thường với nạn nhân...
Navia:
Ừm, tuy phía quan chức Đại Sảnh Fontaine đã chu cấp một khoản trợ cấp cho nạn nhân, nhưng theo tôi, thân là người quản lý Thị Trấn Poisson, Spina di Rosula cũng phải gánh một phần trách nhiệm.
Navia:
Tình hình kinh tế hiện tại của chúng tôi vẫn còn gặp khó khăn, vì vậy chúng tôi chỉ có thể xác nhận điều khoản đền bù bằng văn bản, và cam kết sau này sẽ bồi thường.
Navia:
Nêu rõ lập trường như thế, mới có thể khiến họ khôi phục lòng tin đối với Spina di Rosula.
Paimon:
Không hổ danh là cô chủ có trách nhiệm. Nhưng như vậy thì chắc cô sẽ bận lắm nhỉ.
Navia:
Đúng đó! Mỗi lần vào trong thành đều có nhiều việc phải làm, nên toàn quên trước quên sau.
Navia:
Cho nên trước khi đến đây, tôi đã học theo Melus, ghi lại tất cả mọi thứ vào sổ ghi chép. Vậy là có thể thấy rõ những việc cần phải làm rồi.
Nhà Lữ Hành:
Sau đó thì sao?
Navia:
Sau đó... Bởi vì Melus hay viết tắt, nên tôi cũng học theo, và phát minh ra một bộ chữ viết tắt.
Navia:
Và rồi sau khi bận rộn trong thành một lúc, khi nhìn lại thì tôi đã đọc không hiểu gì nữa rồi, haha.
Paimon:
Giống phong cách của cô lắm... mà Navia viết như thế nào vậy?
Navia:
Hay là Paimon xem thử nhé?
Paimon:
Tôi xem nào... Hừm, không có một chữ nào luôn à!
Paimon:
Cái này là hình "rong biển bao bọc trên gậy gỗ", còn cái này là "con heo đựng trong chiếc hộp" sao?
Navia:
Không phải... Hình này là xác nhận khoản thanh toán cuối với ngư dân, còn hình này là đi thử món bánh mì kẹp thịt mới vừa được ra mắt trong thành.
Paimon:
Chẳng trách sao đọc không hiểu gì cả!
Navia:
Cảm ơn ý kiến của cậu, haha, lần sau tôi sẽ rút ra kinh nghiệm thôi.
Navia:
Tôi tưởng dù viết tắt thế nào thì người viết cũng sẽ đọc hiểu được chứ, nào ngờ không phải như vậy...
Paimon:
Ừm, lần sau chắc sẽ không xảy ra tình trạng này nữa.
Navia:
Tóm lại, hầu hết mọi việc đã lo liệu ổn thỏa rồi, còn hai ba dòng ký hiệu là đọc không hiểu thôi... Chắc không phải là chuyện quan trọng gì.
Navia:
Khi về có nhớ ra thì cùng lắm đi thêm một chuyến nữa thôi.
Paimon:
Vậy là giờ Navia trở về Thị Trấn Poisson sao?
Navia:
Đúng vậy. À phải rồi, hai vị có muốn cùng tôi trở về đó không?
Navia:
Dù sao thì cũng không có lịch trình gì mà, đúng không? Chúng ta ngồi thuyền đến đó nhé, nhanh lắm.
Paimon:
Cũng... cũng không phải không được. Chỉ là có hơi đột ngột thôi, Traveler thấy sao?
Navia:
Vậy chúng ta đi thôi, ngồi thuyền đi nào.
Paimon:
Tôi biết, là phải đến Chặng Clementine đúng không?
Navia:
À, không phải đâu. Tàu Luân Chuyển không có trạm dừng ở gần Thị Trấn Poisson, nên Spina di Rosula có thuyền riêng.
Navia:
Đi theo tôi, tôi dẫn hai vị qua đó.
Đến chỗ thuyền của Navia
Navia:
Kỹ sư còn đang kiểm tra định kỳ. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể xuất phát rồi.
Paimon:
Có điều này tôi muốn hỏi từ lâu rồi... Ba chặng của Tàu Luân Chuyển đều được đặt tên theo người nhà Navia đúng không?
Navia:
Đúng vậy. Callas và Navia, hai cái tên này thì không cần giải thích thêm nữa, còn Clementine là tên của mẹ tôi.
Nhà Lữ Hành:
Tuyến Tàu Luân Chuyển là do Spina di Rosula bỏ tiền ra xây dựng nhỉ.
Paimon:
Nếu đã là do nhà cô xây dựng, vậy tại sao ngay cả tuyến đường đến Thị Trấn Poisson cũng không có chứ?
Paimon:
Bây giờ cô về nhà mà còn phải ngồi thuyền riêng nữa, thật bất tiện.
Navia:
À, tôi nghe nói là do hoạt động kinh doanh của Spina di Rosula không trung chuyển tại Thị Trấn Poisson, nên không xây tuyến đường đến đó.
Navia:
Mà tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Đã xây dựng công trình quy mô lớn như vậy rồi, tại sao lại không thêm tuyến đường đến Thị Trấn Poisson chứ?
Paimon:
Phải đó, dù sao cũng là phương tiện giao thông rất tiện lợi mà!
Navia:
Nhưng kết quả thì đã là vậy rồi, nên nhiều khi tôi cũng không hiểu cha tôi đang nghĩ gì.
Navia:
Haha, ông ấy không muốn nghe ý kiến của người khác đâu. Cha tôi rất cố chấp, chuyện đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi nữa.
Navia:
Tôi nghe nói các thành viên khác của Spina di Rosula, bao gồm cả mẹ tôi, chỉ có thể đưa ra lời kiến nghị.
Paimon:
Chà, chẳng trách sao mối quan hệ trước đây của hai người không tốt lắm.
Navia:
Đúng vậy, tôi đâu thể nào chiều theo ông ấy mãi được. Ông ấy quả thật... Haiz, rất kỳ quặc.
Leslie:
Cô chủ, đã kiểm tra xong. Có thể xuất phát rồi.
Navia:
Được, chúng ta đi thôi!
Ngồi thuyền đến Thị Trấn Poisson
Navia:
Cũng phải mất một thời gian nữa mới đến nơi. Chúng ta nói tiếp đi!
Paimon:
Vậy mẹ của Navia là người như thế nào?
Paimon:
Ối, tôi chỉ tiện miệng hỏi thăm thôi. Tôi nhớ lúc trước Navia nói là mẹ cô mất trong lúc sinh cô, nên chắc Navia không có ấn tượng gì về bà ấy đâu nhỉ...
Navia:
Haha, không sao. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về bà ấy từ những người trong Spina di Rosula rồi. Họ nói tôi và mẹ nhất định sẽ rất hợp nhau.
Navia:
Bà ấy là một người rất lạc quan và hài hước, hoàn toàn khác với người cha hay xụ mặt của tôi. Cũng chính vì vậy mà họ mới có thể bù đắp khuyết điểm của nhau.
Navia:
Một người phụ trách kinh doanh để phát triển Spina di Rosula, người còn lại thì xây dựng mối quan hệ nội bộ. Spina di Rosula đã dần phát triển như thế.
Paimon:
Nghe có vẻ không chỉ là một cặp vợ chồng, mà còn là cộng sự tốt nữa nhỉ.
Navia:
Đúng đó, nhưng đây cũng chỉ là những câu chuyện nghe được thôi. Tôi khó mà hình dung được hình tượng hoàn chỉnh về bà ấy.
Navia:
Chỉ là mỗi khi nhìn Chặng Clementine trước mắt, tôi lại nghĩ nếu bà ấy còn sống... Có lẽ Spina di Rosula và Thị Trấn Poisson sẽ rất khác so với bây giờ.
Navia:
Silver từng nói, tên gọi sẽ như một biểu tượng. Nó có thể tạo nên ý nghĩa mới cho những đồ vật lạnh lẽo vô tình.
Navia:
Có lẽ là như vậy.
Navia:
Gần đây tôi dần hiểu được tại sao nước lại chất chứa tình cảm phong phú rồi, nên tôi cũng dần thích đi ngắm biển.
Navia:
Có lẽ do người và việc mà tôi trân trọng đều bị hòa tan trong đó. Mặc dù tôi không thể dừng lại, mà sẽ tiếp tục tiến bước...
Navia:
Nhưng họ đã từng tồn tại trong cuộc sống của tôi, đã tiếp thêm lý do và động lực để tôi tiến về phía trước.
Navia:
Ừm. Dù thế nào thì những chuyện đã xảy ra rồi cũng không thể cứu vãn được nữa.
Navia:
Nhưng vẫn phải hướng về phía trước thôi. Dù là tôi hay cha mẹ tôi, cũng đều đã vượt qua vô vàn khó khăn rồi.
Navia:
Hơn nữa, tôi còn là hội trưởng của Spina di Rosula, không thể ủ rũ thế được.
Navia:
Đi thôi, cập bến rồi. Tôi dẫn hai vị đi thăm Thị Trấn Poisson của ngày nay.
Navia rời thuyền trước, Paimon nhìn theo từ phía sau, rồi khẽ thì thầm với bạn...
Paimon:
Navia vẫn ổn chứ?
Paimon:
Vậy... được thôi. Gặp phải cú sốc lớn như thế, thật không dễ dàng gì cho Navia.
Vào Thị Trấn Poisson
Florent:
Cô chủ, cô về rồi. Traveler và Paimon, chào mừng cả hai lần nữa đến Thị Trấn Poisson nhé.
Paimon:
Lâu rồi không gặp, Florent! Bây giờ đến lượt anh chăm sóc cho Navia sao?
Navia:
Đâu cần chăm sóc, một mình tôi vẫn ổn mà. Tôi tạm thời không cần phụ tá đâu.
Navia:
Nhưng có một phần công việc trước đây của Melus đúng là đã giao cho Florent. Có người giúp đỡ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều thật, haha.
Florent:
Cảm ơn cô chủ đã khen.
Florent:
Như hai vị thấy đấy, dạo này tôi đang hỗ trợ cô chủ để xây dựng lại Thị Trấn Poisson.
Florent:
Melus là một thành viên rất có năng lực và được tôn trọng trong Spina di Rosula, tôi còn kém xa lắm.
Navia:
Được rồi, đừng nói mấy lời khách sáo nữa, đều là người quen cả mà.
Navia:
Anh ở đây đợi tôi sao? Không lẽ chuyện bức tượng có tiến triển gì rồi à?
Florent:
Đúng vậy, chúng tôi vừa liên lạc với thợ điêu khắc, nhưng do chưa xác định hình dáng của bức tượng nên họ không thể xác định kích thước của khối nguyên liệu được.
Paimon:
Bức tượng?
Navia:
À là vầy, để ghi nhớ sự cống hiến của cha mẹ tôi dành cho Spina di Rosula và Thị Trấn Poisson, chúng tôi muốn khắc một bức tượng cho họ.
Navia:
Nhưng cha tôi luôn mang tiếng xấu là "Callas Bất Nghĩa", nên việc khắc bức tượng cho ông ấy sẽ dễ gây ra nhiều tranh cãi.
Navia:
Giờ đây ông ấy đã rửa sạch tội danh, vừa hay Thị Trấn Poisson đang xây dựng lại, tôi cảm thấy đây là thời cơ thích hợp nhất.
Florent:
Quỹ điêu khắc bức tượng sẽ do người dân tự nguyện quyên góp, đây cũng là để họ bày tỏ lòng biết ơn đối với ngài Callas và bà Clementine.
Nhà Lữ Hành:
Không có tượng của Navia sao?
Navia:
Tôi hả? Haha, tôi chỉ là hội trưởng mới nhậm chức, mỗi ngày đều gây thêm phiền phức mà thôi.
Navia:
Muốn có bức tượng của riêng mình, thì ít nhất cũng phải phấn đấu mấy chục năm nữa.
Paimon:
Navia khiêm tốn rồi, chẳng phải cô cũng tham gia giải quyết khủng hoảng của Fontaine sao?
Florent:
Đúng vậy. Tôi cảm thấy cô chủ cũng nên có bức tượng riêng.
Navia:
Mọi người còn tâng bốc tôi nữa là tôi sẽ tưởng thật đấy!
Navia:
Đùa thôi, tôi không mặt dày thế đâu. Ít nhất cũng phải đợi đến khi tôi không thua kém gì cha tôi trước đã.
Navia:
Haha, cảm ơn nhé, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Navia:
Florent, bây giờ chúng ta cần phải thiết kế bức tượng, đúng không?
Florent:
Ừm, cần phải quyết định tư thế của ngài Callas và bà Clementine, như vậy thì thợ điêu khắc mới có thể chuẩn bị nguyên liệu được.
Florent:
Mà trước đây chúng ta chưa từng thảo luận về tư thế, nên chắc để tôi chọn một số phương án trước rồi mới đưa cho cô chủ xem qua...
Navia:
Hả, không cần đâu. Chúng ta quyết định ngay luôn đi!
Navia:
Nào, Traveler, qua đây với tôi?
Navia:
Không phải đã nói rồi sao? Đến tạo dáng, cậu là Callas, còn tôi là Clementine.
Paimon:
Chuyện này có phải là hơi...
Navia:
Khi nãy ở trên thuyền, Paimon nói Callas và Clementine giống như cộng sự tốt, chẳng phải chúng ta cũng là cộng sự tốt nhất sao?
Navia:
Florent, anh chụp ảnh nhé!
Florent:
Vâng cô chủ, tôi đi lấy máy ảnh ngay đây.
Navia:
Sao nào, cậu có ý tưởng gì không?
Nhà Lữ Hành:
Chẳng phải là do cô quyết định sao?
Navia:
Thật ra trước đây tôi cũng từng bàn luận với Florent, nhưng cứ thấy những ý tưởng đó hơi bình thường. Chắc là do hình tượng của họ đã khắc sâu trong lòng chúng tôi rồi.
Navia:
Vậy nên tôi muốn xem thử ý tưởng của cậu, xem có mới mẻ gì không.
Florent:
Tôi chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Navia:
Uy nghiêm sao... A, tôi nghĩ ra rồi, thế này!
Florent:
Tư thế của hai vị khiến tôi không khỏi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của Spina di Rosula.
Paimon:
Nhưng trông tư thế của Clementine có hơi... hào sảng nhỉ? Bà ấy có phải người như thế không?
Paimon:
Không chừng sẽ khiến mọi người suy đoán kiểu như "chẳng lẽ bà ấy mới là người cầm quyền của Spina di Rosula?"
Florent:
Đúng là từng có bài báo đăng như vậy. Sau đó Spina di Rosula đã dùng chút phương pháp để khiến bài báo và phóng viên đều biến mất rồi.
Paimon:
Ối! Tôi, tôi chỉ lấy ví dụ thôi! Tôi không muốn biến mất đâu!
Navia:
Haha, ý của Florent là đã yêu cầu phóng viên đó thay đổi bút danh thôi.
Navia:
Nhưng tư thế này có lẽ không thể đại diện hình tượng của bà ấy trong lòng chúng tôi. Chúng ta suy nghĩ thêm đi.
Paimon:
Haiz, đã chọn mấy kiểu rồi mà cũng không phù hợp. Tôi không nghĩ ra được ý tưởng gì hay hơn nữa rồi.
Navia:
Không sao đâu, ít ra thì đã có ảnh chụp rồi mà, mỗi tấm đều mang kỷ niệm riêng. Mấy tấm này dùng để làm phương án dự phòng trước vậy.
Navia:
Nếu sớm biết chụp ảnh với Traveler thì tôi đã chuẩn bị đầy đủ trang phục và đạo cụ trước rồi...
Navia:
Á, trang phục...! Phải rồi, tôi nhớ ra tôi đã quên chuyện gì ở trong thành rồi! Mọi người còn nhớ đứa bé tên Adele không?
Paimon:
Tôi nhớ! Là cô bé mà chúng ta đã gặp khi điều tra vụ án của ngài Callas, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Cô bé luôn tin rằng cha mình, Jacques là một người tốt.
Navia:
Đúng đó. Về sau em ấy đã mở lòng trò chuyện với tôi, và nói rằng muốn gia nhập Spina di Rosula.
Navia:
Tôi bảo được thôi, nhưng Spina di Rosula không thu nhận trẻ con, phải đợi em ấy lớn lên mới được. Nhưng em ấy thì chỉ cảm thấy tôi đang dỗ dành em ấy thôi.
Navia:
Tôi nghĩ phải làm thế nào để em ấy tin tưởng tôi đây? Và rồi tôi đã nghĩ ra một cách, đó là đặt may một bộ đồng phục Spina di Rosula tặng cho em ấy.
Navia:
Vậy mà bận rộn ở trong thành đã khiến tôi quên mất vụ này... Haiz, đây cũng là chuyện quan trọng không kém mà.
Florent:
Không sao đâu cô chủ, tôi sẽ cử người đi lấy.
Navia:
Chuyện bức tượng có lẽ cũng cần thêm vài phương án dự phòng, phiền anh chuẩn bị thêm nhé.
Paimon:
Ngay từ đầu như vậy chẳng phải là được sao...
Nhà Lữ Hành:
Ít ra còn có ảnh chụp.
Paimon:
Cũng đúng, xem như có chút giá trị kỷ niệm.
Colter:
Navia, Florent! Tôi về rồi đây!
Florent:
Ối, anh là...
Navia:
Colter, chú từ Pháo Đài Meropide trở về rồi sao?
Colter:
Haha, đúng thế. Cuối cùng cũng đợi được ngày ra ngoài rồi. Mạng của tôi vẫn còn lớn đấy chứ!
Colter:
Vừa ra ngoài tôi liền về Thị Trấn Poisson ngay, dọc đường mũi của tôi toàn là mùi cá tanh quen thuộc phảng phất từ thị trấn đấy.
Colter:
Mọi người biết không, tôi nhớ món cá nướng do Melissa làm lắm. Đó là món ăn khiến cho tôi ngày đêm nhung nhớ đấy!
Florent:
Về thì tốt rồi, trông anh vẫn rất hăng hái nhỉ.
Paimon:
Ơ, vị này là?
Navia:
Để tôi giới thiệu, đây là Colter, thành viên của Spina di Rosula. Trước đây do bị định tội mà bị đưa đến Pháo Đài Meropide.
Navia:
Bây giờ xem ra chuyện này đều là do âm mưu của Marcel trong Thương Hội Cabriere cả.
Colter:
Khoan, khoan đã, cô chủ đang nói ngài Marcel à? Vậy nghĩa là sao?
Florent:
Anh chưa nghe qua vụ án "Nước Biển Khởi Nguyên" sao?
Colter:
Tôi chỉ biết nước biển Fontaine dâng lên rồi lại rút xuống thôi. Tôi tưởng vụ án chỉ có thế, nên không có tìm hiểu kỹ... Chẳng lẽ lại liên quan đến ngài Marcel sao?
Navia:
Xem ra phải giải thích từ đầu cho chú rồi. Trong thời gian xảy ra vụ án, Thị Trấn Poisson cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Navia:
Để tôi giới thiệu hai vị này trước đã. Họ là cộng sự đã giúp đỡ tôi vượt qua nhiều khó khăn, và cũng là trợ thủ đáng tin cậy của Spina di Rosula.
Colter:
Xin chào! Trong ký ức của tôi thì Navia chưa bao giờ khen người khác như thế, hai vị đây tài giỏi thật đấy!
Paimon:
Hihi, tuy lúc đó đúng là chúng tôi rất tài giỏi, nhưng chúng tôi vẫn luôn tài giỏi như thế đó.
Navia:
Đến tôi cũng rất tự hào về cậu mà cậu lại khiêm tốn thế sao.
Colter:
Thú vị lắm, Spina di Rosula luôn có những con người thú vị mà, haha.
Colter:
Phải rồi, Melus và Silver đâu? Họ không phải luôn ở bên cạnh cô chủ sao?
Navia:
Chuyện này...
Florent:
Colter, như anh thấy đấy, nơi đây đã xảy ra rất nhiều chuyện từ khi anh đi. Thị Trấn Poisson cũng đã khác so với trong ký ức của anh.
Navia:
Hai người họ vì bảo vệ tôi mà đã gặp nạn.
Colter:
Hả...?
Colter:
Đây hẳn là trò đùa để chào đón tôi trở về đúng không? Vì tôi không biết gì cả, nên cô chủ cố ý nói những điều đáng sợ như vậy sao...
Navia:
Xin lỗi, không chỉ có hai người họ, mà còn rất nhiều người nữa. Bao gồm cả Melissa, họ đều đã tử nạn trong thảm họa đó rồi.
Colter:
Melus và cả Melissa... đều đã chết rồi sao? Họ... chết thật rồi sao?
Colter:
Tôi còn định cho Melus một bất ngờ khi trở về nữa mà. Ha... haha...
Paimon:
Chú đừng đau buồn quá.
Florent:
Melus và Colter là bạn chí cốt lâu năm, họ đã cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ kể từ khi Spina di Rosula mới thành lập. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh ấy.
Navia:
Chúng ta đi chỗ khác nhé, để tôi kể cho chú nghe những chuyện đã qua... Sẽ có đôi chút nặng nề đấy.
Colter:
Tôi... hiểu rồi.
Nói chuyện với Colter
Navia kể cho Colter nghe về những chuyện xảy ra gần đây.
Colter:
Thật khó tin những chuyện này đều là thật... Thế giới này đã điên cuồng như vậy rồi sao?
Navia:
Tôi nghĩ cả chú và tôi đều cảm thấy đau thương trước sự ra đi của Melus, và căm hận trước... sự xảo quyệt của Marcel.
Colter:
Tôi cứ ngỡ Marcel sẽ luôn đứng về phía Spina di Rosula chứ... Bởi vì những thứ anh ta có được đều là nhờ vào Spina di Rosula cả.
Colter:
Vậy mà anh ta lại có ý đồ với cô, dùng tính mạng của cô để thực hiện nghiên cứu điên rồ của mình.
Florent:
Nhưng đừng lo lắng, hiện nay Thương Hội Cabriere đã giải tán, "Sinthe" cũng không còn nữa.
Florent:
Vở kịch bấy lâu nay cuối cùng cũng kết thúc.
Colter:
Thật sao? Nếu Marcel sớm muốn làm loạn, thì tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ âm thầm liên lạc với Romeuf.
Paimon:
Romeuf là ai vậy?
Navia:
Tôi cũng chưa từng nghe qua cái tên này.
Colter:
Florent chắc sẽ biết. Năm xưa từng có cuộc tranh chấp lớn trong nội bộ Spina di Rosula về việc xây dựng Tàu Luân Chuyển.
Colter:
Nhóm thành viên với người đứng đầu là Romeuf cho rằng, thay vì tốn nhiều công sức tiền bạc vào công trình Tàu Luân Chuyển, chi bằng ưu tiên xây dựng Thị Trấn Poisson.
Colter:
Nhưng ngài Callas nói cơ hội hợp tác với phía quan chức Đại Sảnh Fontaine và Viện Khoa Học Fontaine này rất hiếm có, có thể giúp cho mối quan hệ ở nhiều phía thêm gắn kết.
Colter:
Tàu Luân Chuyển không chỉ mang lại lợi ích thương nghiệp cho Spina di Rosula, mà còn nâng cao danh tiếng trong lòng công chúng. Xét từ khía cạnh lâu dài thì công trình này rất có giá trị.
Colter:
Cuối cùng đôi bên không đạt được thỏa hiệp, Romeuf dẫn theo một nhóm người rời khỏi Spina di Rosula và căm hận ngài Callas.
Navia:
Haiz, tôi có thể tưởng tượng được, đó là những chuyện mà cha tôi sẽ làm...
Florent:
Cuối cùng, việc "khiến mối quan hệ với Đại Sảnh Fontaine thêm gắn kết" đó đã không có tác dụng mấy khi ngài ấy chịu án oan.
Colter:
Đúng vậy, đây là cái giá mà ngài ấy phải trả khi cố chấp làm theo ý mình.
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy sao?
Paimon:
Phải đó. Ngài Callas cứng rắn như thế, chắc cũng sẽ thường xuyên cãi nhau với người của Spina di Rosula chứ nhỉ?
Colter:
Ừm, đó là chuyện thường gặp. Mà này, Navia... à, phải gọi là cô chủ mới đúng, ngài Callas không phải lúc nào cũng như thế đâu.
Colter:
Lúc trước ngài ấy từng nghe lời khuyên của chúng tôi, cộng thêm khi đó cô Clementine cũng thường xuyên đứng về phía chúng tôi, nên mọi việc nhìn chung vẫn yên ổn.
Colter:
Nhưng về chuyện Tàu Luân Chuyển, ngay cả cô Clementine cũng hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của ngài Callas.
Navia:
Vậy sao... Theo tôi thấy, những suy nghĩ của nhóm Romeuf cũng không phải không có lý. Mọi người không thể ngồi lại nói chuyện với nhau sao?
Florent:
Tôi nghĩ là do giọt nước tràn ly thôi, nên họ mới có nhiều thành kiến về chuyện này.
Florent:
Họ cho rằng việc cô Clementine mang thai đã khiến cô ấy mất đi thái độ trung lập.
Navia:
Vì vậy nên họ cảm thấy bị phản bội à?
Navia:
Rõ ràng là không đúng. Mẹ tôi đâu phải là người hòa giải, bà ấy có quyền bày tỏ lập trường mà.
Colter:
Ừm, nhưng trong mắt họ thì đây là sự phản bội. Mất đi một người hòa giải, nên họ càng cảm thấy thất vọng về Spina di Rosula.
Colter:
Sau đó cô Clementine qua đời, ngài Callas xem Tàu Luân Chuyển như tâm nguyện cuối cùng của cô ấy. Từ đó, việc này đã chẳng thể nào thương lượng được nữa.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Florent:
Từ đó thế lực của Romeuf tuyên bố cắt đứt quan hệ với Spina di Rosula. Về sau họ hành xử rất tuyệt tình trong những lần xảy ra xung đột với Spina di Rosula.
Florent:
Có lẽ trong mắt họ, chúng ta đã trở thành kẻ thù từ lâu rồi... Cho dù là vậy, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng chứng minh họ có liên hệ với Marcel.
Colter:
Tôi cũng nghe nói tình hình kinh doanh của họ không tốt, đã ở thế khó khăn trong một thời gian dài. Nhưng chỉ cần chưa giải tán thì họ vẫn là một mối đe dọa.
Navia:
Tôi thấy điều mà chú Colter lo lắng là có lý. Dù là Romeuf hay Marcel thì họ đều xem cha tôi như cái gai trong mắt.
Navia:
Tuy bây giờ thế lực của Marcel đã tan rã, nhưng chúng ta không biết động tĩnh của Romeuf thế nào. Nếu họ vẫn nuôi hận Spina di Rosula thì...
Navia:
Thị Trấn Poisson giờ đây vẫn còn mong manh, là thời cơ tốt nhất để họ hành động.
Florent:
Đúng vậy, vẫn nên theo dõi hành tung của họ thì hơn. Việc này hãy để tôi sắp xếp.
Navia:
Ừm, vất vả cho anh rồi. Cũng cảm ơn chú Colter đã cung cấp thông tin.
Colter:
Chuyện nhỏ thôi. Bây giờ cô chủ có rảnh không? Chúng ta đi tản bộ nhé.
Colter:
Hôm nay nghe được nhiều chuyện như vậy, khiến tôi khó thể bình tĩnh. Sinh ly tử biệt đột ngột thật khiến tôi...
Navia:
Vậy chúng ta vào thành đi dạo nhé? Tiện thể lấy đồng phục cho Adele luôn. Thế thì không cần phiền đến Florent nữa rồi.
Navia:
Hai vị đi cùng tôi nhé? Chú Colter không có ý kiến gì chứ?
Colter:
À ừm, tôi đương nhiên là không có ý kiến gì rồi.
Paimon:
Vậy chúng ta đi thôi. Nghe có vẻ như là một chuyện rất có ý nghĩa đấy.
Navia:
Haha, chúng ta quả nhiên là cộng sự tốt. Đi thôi nào.
Đến Đại Sảnh Fontaine, tản bộ cùng Colter
Navia:
Cũng đã đi được một đoạn rồi, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút đi.
Navia:
Đã là tản bộ thì không cần chấp nhất điểm đến làm gì.
Colter:
Haha, tôi cũng đã có tuổi rồi, không còn như trước nữa. Cũng may lúc ở Pháo Đài Meropide tôi đã luôn làm việc để rèn luyện sức khỏe.
Paimon:
Chú như vậy là giỏi lắm rồi, có thể theo kịp chúng tôi kia mà.
Colter:
Khi chưa có Tàu Luân Chuyển, chúng tôi thường phải vận chuyển hàng hóa đi về phía bắc, rồi từ đó ngồi thuyền đến Đại Sảnh Fontaine.
Colter:
Đoạn đường này không biết tôi và Melus đã đi qua biết bao nhiêu lần rồi. Khi mệt thì nằm trên bãi cỏ nghỉ ngơi, đói thì câu cá bên hồ để ăn.
Colter:
Khi đó Spina di Rosula làm ăn phát đạt, mọi người đều có cơ hội kiếm nhiều tiền. Ngài Callas lúc đó lại ra tay hào phóng, đương nhiên chúng tôi cũng làm việc hăng hái hơn rồi.
Colter:
Chớp mắt cái là Tàu Luân Chuyển đã xây xong, con đường này cũng trở nên hẻo lánh hơn xưa.
Nhà Lữ Hành:
Như thế cũng xem như là chuyện tốt mà.
Colter:
Ừm, tôi hiểu. Chỉ là có chút hoài niệm thôi.
Navia:
Vậy chúng ta nán lại thêm chút nữa vậy. Mọi người có muốn ăn bánh ngọt không?
Paimon:
Ồ! Là macaron của Navia sao? Tôi muốn ăn món này lâu lắm rồi đó!
Navia:
Haha, đúng vậy. Tôi cũng đoán là Paimon đã thèm từ lâu rồi.
Navia:
Đợi đã, để tôi xem có đủ nguyên liệu không... Những thứ này vốn dĩ là do Melus và Silver chuẩn bị sẵn cả.
Navia:
Ừm, bếp thì không thành vấn đề, còn nguyên liệu thì...
Navia:
Không có bột mì và đường, đây là hai loại nguyên liệu cần thiết cho việc làm bánh.
Nhà Lữ Hành:
Hay là để tôi đi chuẩn bị nhé?
Navia:
Thật sao? Đi tìm thì cũng phiền cho cậu thật.
Paimon:
Cũng đâu thể lần nào cũng ăn chùa như vậy được. Chúng tôi hay nấu ăn ở bên ngoài, nên chắc Traveler có sẵn nguyên liệu dự trữ mà.
Navia:
Vậy thì tốt quá, làm phiền rồi. Chỉ cần Hoa Ngọt và Tiểu Mạch là được.
Colter:
Vậy để tôi tìm xem có cái thùng nào để làm bộ bàn ghế đơn giản không.
Navia:
Được, vậy để tôi chuẩn bị bếp lò. Thế là mọi người đều có việc cần làm rồi!
Giao Tiểu Mạch và Hoa Ngọt cho Navia
Navia:
Sao rồi? Có tìm được Hoa Ngọt và Tiểu Mạch không?
Nói chuyện với Navia
Navia:
Tốt lắm, chuyện còn lại cứ giao cho tôi là được.
Navia chuyên tâm làm món Macaron thơm ngon.
Paimon:
Tay nghề của Navia vẫn tốt như ngày nào, Macaron cô làm vừa đẹp vừa ngon!
Colter:
Tay nghề làm bánh ngọt của cô chủ được đánh giá rất cao trong Spina di Rosula đấy, mọi người đều biết cô ấy rất có năng khiếu trong việc này.
Navia:
Chỉ là sở thích cá nhân thôi, không có gì đáng để khen cả.
Colter:
Nói ra thì tôi thấy hai vị đây rất được cô chủ tin tưởng, lại luôn ở bên cạnh cô ấy. Hai vị có nghĩ đến việc gia nhập Spina di Rosula không?
Colter:
Vậy à... Cho nên luôn phải đi đây đi đó sao?
Navia:
Hôm nay chỉ vô tình gặp được họ thôi, tôi cũng đã lâu không gặp họ rồi.
Navia:
Nhà mạo hiểm thì không thể mãi dừng chân ở một nơi được, thân phận Spina di Rosula chỉ thành sợi dây ràng buộc họ mà thôi.
Navia:
Với lại chúng tôi đã trải qua nhiều chuyến mạo hiểm rồi, nên dù có mỗi người một nơi thì vẫn mãi gắn kết với nhau mà!
Paimon:
Cho dù ở xa tận chân trời thì tôi vẫn mãi nhớ Macaron của Navia đó!
Colter:
Ra là vậy. Thật vinh hạnh khi gặp được hai vị đấy.
Colter:
Vậy tôi phải trân trọng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này rồi, haha.
Navia:
Chúng ta hãy cùng nâng ly nào!
Nhà Lữ Hành:
(Hửm...?)
Bạn nhận ra điều gì đó bất thường, rồi nhìn sang bên cạnh...
Nhà Lữ Hành:
(Vừa nãy có tiếng động, là động vật nhỏ sao?)
Paimon:
Cạn ly! Này, làm gì vậy? Cạn ly nào.
Nhà Lữ Hành:
Cạn ly!
Navia:
Chúc hành trình của hai vị luôn suôn sẻ, chúc Spina di Rosula phát triển thuận lợi, chúc tình bạn của chúng ta mãi mãi trường tồn!

Thất Lạc Và Kế Thừa
Colter kể lại câu chuyện trước đây của Spina di Rosula. Sau khi nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục xuất phát đến Đại Sảnh Fontaine.
Đến Đại Sảnh Fontaine lấy hàng
Navia:
Ludivine, tôi đến rồi đây. Dạo này công việc làm ăn tốt chứ?
Ludivine:
Ôi, nếu không có đại tiểu thư Spina di Rosula đến ủng hộ thì cửa tiệm nhỏ của tôi chắc phải dẹp mất.
Colter:
Haha, ai cũng biết cô sẽ xoay sở tốt mà, nên không cần phải đùa như thế đâu. Nhưng mà, bây giờ cô ấy đã là cô chủ rồi đấy.
Ludivine:
Ây da, thất lễ quá, tôi cứ quen miệng.
Ludivine:
Các vị đến đây để lấy đồng phục sao?
Navia:
Đúng vậy. Lần trước đến Đại Sảnh Fontaine làm việc mà quên mất.
Ludivine:
Chuyện nhỏ nhặt này cứ để cấp dưới làm là được mà. Tôi cũng không ngờ là đại tiểu thư lại đích thân đến lấy đó.
Paimon:
Navia luôn nghiêm túc cả trong những vấn đề nhỏ nhất mà.
Navia:
Làm gì có! Tản bộ cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của chuyến hành trình mà.
Navia:
Không gì có thể chữa lành cơ thể và tâm hồn hơn là một chuyến hành trình mới đâu.
Colter:
Haha, cô chủ nói đúng lắm. Ít ra thì vẫn đỡ hơn là cứ ủ rũ một mình mà.
Ludivine:
Vậy mọi người chờ chút nhé, để tôi đi lấy.
Paimon:
Phải rồi, tại sao Adele lại muốn gia nhập Spina di Rosula vậy?
Navia:
Hihi, em ấy không nói rõ lý do cụ thể, chỉ nói là em ấy rất yêu mến tôi thôi.
Navia:
Sau chuyện đó, em ấy đã cởi mở hơn nhiều. Có lẽ em ấy đã hiểu ra được cha mình không phải là người khiến em ấy thất vọng.
Navia:
Adele nói em ấy rất sợ cha tôi, nên cảm thấy người trong Spina di Rosula đều rất đáng sợ.
Navia:
Nhưng Spina di Rosula bây giờ đã khác rồi. Em ấy đã can đảm nói chuyện với tôi, chắc là cảm thấy tôi có thể hiểu được em ấy.
Nhà Lữ Hành:
Vì cả hai đều có hoàn cảnh tương tự nhau mà.
Navia:
Ừm, có lẽ thế. Trong lúc tìm ra sự thật, tôi đã giúp đỡ em ấy.
Navia:
Em ấy bảo cũng muốn giống như tôi, đi giúp đỡ người khác, chứ không phải đứng yên tại chỗ mà mong chờ người khác đến cứu rỗi bản thân.
Colter:
Nghe có vẻ như cô bé tương lai sẽ trở thành thành viên ưu tú của Spina di Rosula đấy.
Navia:
Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng trước tiên phải xây dựng một môi trường trưởng thành lành mạnh cho em ấy đã. Đợi khi lớn lên rồi mới để em ấy lựa chọn vậy.
Bạn lại cảm nhận được sự bất thường tương tự...
Nhà Lữ Hành:
(Quả nhiên không phải ảo giác...)
Paimon:
Này, sao thế?
Paimon:
Hả? Theo, theo dõi sao?! Tôi đến ngay đây!
Navia:
Tôi cũng đi xem thử! Colter, chú lấy đồng phục giúp tôi nhé!
Colter:
À, được, được thôi!
Đuổi theo kẻ theo dõi
Martinat:
Chậc, phiền phức thật.
Navia:
Xem ra không dạy dỗ một trận thì khó mà nói chuyện đàng hoàng được rồi.
Martinat:
Anh em, đừng vòng vo nữa, mau xử bọn chúng!
Nói chuyện với nhóm người Martinat
Navia:
Khai mau! Các người là ai, tại sao lại theo dõi chúng tôi?
Martinat:
...
Paimon:
Đừng tưởng không khai thì sẽ thoát được nhé!
Martinat:
...!
Colter:
Cô chủ, sao rồi? Mọi người không bị thương chứ?
Navia:
Mấy tên này thì đâu thể làm gì được chúng tôi chứ?
Navia:
Được rồi, mau khai đi. Nếu để Sảnh Chấp Pháp can thiệp vào thì chuyện này sẽ không còn đơn giản nữa đâu đấy.
Martinat:
Chúng tôi... tìm Spina di Rosula để trả thù.
Martinat:
Theo dõi thì bị phát hiện, mà đánh thì cũng đánh không lại... Chúng tôi chịu thua.
Navia:
Trả thù? Chẳng lẽ... mấy người thuộc nhóm Romeuf sao?
Martinat:
Cô biết người này sao...?
Martinat:
Vậy thì cô biết mối hận của chúng tôi đến từ đâu rồi đấy!
Nhà Lữ Hành:
Bình tĩnh đi.
Colter:
Đúng đấy! Bây giờ mấy người không còn cơ hội thắng được nữa đâu.
Martinat:
Hừ...
Martinat:
Chúng tôi có uống chút rượu, sau đó gặp phải Navia trên đường. Trong cơn tức giận nên nảy sinh ý định gây phiền phức cho mấy người thôi.
Martinat:
Kết quả lại bị mấy người đánh bại.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi nói dối.
Martinat:
Hả...?
Martinat:
Nhạy bén đấy, thì đã sao? Chúng tôi chưa làm gì cả, cũng không có khả năng làm gì được mấy người.
Martinat:
Chúng tôi chỉ là giận quá mất khôn, bực bội khi nhìn thấy mấy người thôi.
Navia:
Nghe đây, Callas đã qua đời rồi. Cho dù Spina di Rosula có từng làm gì thì tôi cũng mong là sẽ có một khởi đầu mới.
Navia:
Tôi là hội trưởng đương nhiệm của Spina di Rosula. Nếu đại ca của các người có ý kiến gì thì tôi sẵn lòng tiếp chuyện.
Navia:
Tôi không truy cứu trách nhiệm của mấy người, như vậy đã là thể hiện thái độ của tôi rồi.
Martinat:
...Hiểu rồi, cảm ơn nhé. Tôi sẽ truyền đạt lại lời nói của cô.
Navia:
Nhưng nếu mấy người còn làm thế hay có âm mưu gì nữa, thì đừng trách tôi đấy. Nghe rõ chưa?
Martinat:
Tôi biết rồi. Chúng ta đi thôi.
Paimon:
Thả họ đi như vậy không sao chứ, Navia?
Navia:
Tôi không muốn tiếp nối mâu thuẫn mà cha tôi để lại. Hơn nữa, tôi cũng không hoàn toàn đồng tình với cha tôi về chuyện Tàu Luân Chuyển.
Navia:
Nếu đối phương chịu thương lượng, thì tôi cũng sẵn lòng để mọi chuyện bước sang một trang mới.
Colter:
Tôi ủng hộ cách làm của cô chủ. Dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là rất hạ sách, không hề đẹp đẽ gì trong triết lý của Spina di Rosula cả.
Navia:
Ừm, chú Colter từng nói dạo này tình hình nội bộ của họ bất ổn, nên không gây ra sóng gió gì được đâu. Có lẽ cũng là lúc họ phải ngồi lại nói chuyện với chúng ta rồi.
Navia:
Nhưng tôi nghĩ vẫn phải đề phòng hành tung của Romeuf. Nếu người đó phớt lờ cảnh cáo của chúng ta...
Navia:
Thì e là sẽ khó tránh khỏi một trận chiến đấy.
Paimon:
Đúng vậy. Người bên đó hình như rất căm thù Spina di Rosula.
Colter:
Đừng đi đến bước đó là tốt nhất. Cho dù... có cắt đứt tình nghĩa đi nữa thì hai bên cũng đã từng là người một nhà mà.
Navia:
Ừm, đúng vậy. Được rồi, nói chung là giải quyết xong rồi, đừng để tâm đến mấy tên đáng ghét đó nữa.
Navia:
Hôm nay hơi muộn rồi, chúng ta đến Fleuve Cendre nghỉ ngơi một đêm, rồi sáng mai trở về Thị Trấn Poisson nhé.
Navia:
Tôi sẽ nhờ người viết thư cho Florent, kể cho anh ấy biết chuyện đã xảy ra hôm nay, bảo anh ấy chú ý an ninh xung quanh Thị Trấn Poisson, đề phòng những kẻ khả nghi.
Paimon:
Lại phải qua đêm ở Fleuve Cendre sao? Gối ở đó đều có mùi cỏ nước đó...
Navia:
Cũng hết cách, do ở gần nước lại thiếu đi ánh sáng mặt trời mà. Thị Trấn Poisson cũng thế, nên tôi đã quen từ lâu rồi.
Navia:
Buổi tối chúng ta có thể đến cửa tiệm ăn cá nướng và uống gì đó, nghe người ta ca hát, chẳng phải rất tuyệt sao?
Paimon:
Có lý, cô thuyết phục được tôi rồi đấy! Chúng ta đi thôi, tôi cũng muốn hát!
Đến Fleuve Cendre
Paimon:
Lại đến nơi này rồi, cảm thấy có chút thân thuộc.
Paimon:
Nếu căn cứ của Spina di Rosula ở Đại Sảnh Fontaine cũng tráng lệ như Palais Mermonia thì lại thấy không hài hòa lắm nhỉ.
Navia:
Haha, phải đấy. Tôi cũng thấy vậy.
Navia:
Chỉ là trong suy nghĩ của cha tôi, đợi khi Spina di Rosula ngày càng phát triển thì Thị Trấn Poisson cũng sẽ trở thành thành phố lớn không thua kém Đại Sảnh Fontaine.
Navia:
Ông ấy là một người rất có tham vọng, ít khi cúi đầu nhìn xuống, nên ông ấy mới có nhiều đặc điểm khác với người thường như vậy.
Colter:
Cũng chính vì điểm này mà mọi người mới vừa yêu vừa hận ngài Callas.
Navia:
Được rồi, mọi người đến quán đợi tôi nhé. Tôi vào trong chuẩn bị đôi chút, tiện thể nhờ người sắp xếp chỗ ở cho chúng ta luôn.
Navia:
Vẫn là căn phòng lần trước đó. Còn nhớ là căn nào không?
Paimon:
Ừm, dù sao thì cũng chỉ có mấy căn phòng đó thôi mà!
Navia:
Paimon thật là, lại muốn nói nơi này nghèo nàn đúng không? Bây giờ tôi sẽ đi nhét đầy cỏ nước vào gối của Paimon!
Paimon:
Xin lỗi, xin lỗi mà! Như vậy thì tôi sẽ ngủ không được thật đó!
Navia:
Haha, đùa thôi. Mọi người sang đó trước đi.
Tham gia buổi tiệc
Thưởng thức bữa tối và xem biểu diễn... Màn đêm náo nhiệt dần trôi qua.
Mọi thứ trở nên bình yên, bạn và Paimon về phòng và rồi nghe thấy tiếng gõ cửa...
Navia:
Ngủ chưa? Vẫn chưa nhỉ?
Navia:
Không có gì. Chỉ là cảm thấy hiếm khi có một đêm như vậy, không nên để nó trôi qua như thế, đúng không?
Navia:
Muốn đi câu cá không? Tôi chuẩn bị xong rồi.
Paimon:
Đây là thứ mà cô "chuẩn bị" trước bữa tối đó à? Chúng tôi đến ngay đây!
Navia:
Hihi, không làm phiền hai vị nghỉ ngơi đó chứ.
Navia:
Yên tâm, tôi nghĩ cậu sẽ chẳng mấy tỉnh táo, nên đã chuẩn bị xong cả rồi.
Navia:
Coi như là đi trò chuyện với tôi nhé?
Navia:
Đi thôi, đi câu cá nào.
Câu cá cùng Navia
Paimon:
Dùng cần câu cá tự động như vậy mà cũng xem là câu cá sao?!
Navia:
Ừm, sao thế? Loại cần câu này rất thường thấy ở Thị Trấn Poisson mà.
Paimon:
Câu cá không phải là... À ừm, tập trung cao độ để đợi cá cắn câu, cảm nhận khoảnh khắc bất ngờ khi cá ngoi lên khỏi mặt nước sao?
Navia:
Đó là kiểu câu khác rồi. Traveler thấy sao?
Navia:
Vậy lần sau chúng ta dùng cần câu bình thường để câu nhé, xem ai câu được nhiều hơn.
Paimon:
So với chuyện này thì tôi muốn hỏi tại sao Navia lại tươi tỉnh thế? Lúc này tôi đã.. oáp... muốn đi ngủ rồi.
Navia:
À, tôi bẩm sinh đã thế rồi.
Paimon:
Chỉ thế thôi sao?
Navia:
Nói thêm thì chỉ khiến Paimon buồn ngủ hơn thôi. Tôi nghĩ là do Spina di Rosula và mẹ tôi.
Nhà Lữ Hành:
Mẹ cô?
Navia:
Cha tôi từ nhỏ đã đặt rất nhiều kỳ vọng phi thực tế vào tôi. Cha tôi càng muốn tôi giống ông ấy thì tôi lại càng không muốn nghe.
Navia:
Mẹ tôi thì khác. Tôi nghe nói mẹ chỉ mong chờ một điều duy nhất, đó là mong tôi sẽ lớn lên trong hạnh phúc.
Navia:
Các thành viên của Spina di Rosula đều tôn trọng suy nghĩ của bà ấy, nên sẵn sàng chiều chuộng tôi bất kể tôi có đi quậy phá ở đâu.
Navia:
Hai người tưởng tượng được không? Khi tôi bị mắng vì gây rắc rối, mọi người đứng thành hai hàng, kể cả Melus và Silver, chỉ có cha tôi là người duy nhất tức giận.
Navia:
Mọi người đều không lên tiếng, khiến cho người cha hay nổi giận với tôi vì những chuyện nhỏ nhặt trở nên rất nhỏ nhen. Vì vậy, ông ấy cũng đành phải im lặng.
Paimon:
Có chuyện như vậy sao?
Navia:
Đúng đó, bây giờ nghĩ lại thì họ đều là những người rất dịu dàng.
Navia:
Khi còn bé, tôi luôn nghĩ rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, vì sẽ luôn có người giúp tôi giải quyết hậu quả.
Navia:
Nhưng có một lần Melus bị thương, nhưng lại không nói cho tôi biết nguyên nhân... Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được là do tôi.
Navia:
Sẽ luôn có người gánh chịu trách nhiệm vì những lỗi lầm. Nếu trân trọng những người xung quanh thì càng không nên làm điều sai trái.
Navia:
Bởi vì khi sự trừng phạt kéo đến, những người đó sẽ đứng ra bảo vệ, thay chúng ta hứng chịu tất cả...
Navia:
Xin lỗi, tôi không nên nhắc chuyện này. Tối nay tôi sẽ không nói những chuyện đau lòng nữa.
Navia:
Tóm lại thì Spina di Rosula có được bầu không khí như ngày nay chắc chắn không phải do cha tôi, mà là do mẹ tôi cả.
Navia:
Đây có lẽ là cách duy nhất tôi cảm nhận được tình yêu thương từ bà ấy, và tôi cũng muốn tiếp nối sự dịu dàng của bà ấy.
Paimon:
Vậy nên hôm nay cô mới thả những người đó đi sao?
Navia:
Ừm, có lẽ là do bài học năm xưa, nên ít nhất thì tôi không muốn quá độc đoán.
Navia:
Ối, Traveler, nhìn kìa! Bên phía cậu hình như có cá cắn câu!
Paimon:
Mà sao cần câu không thu dây được vậy?
Navia:
Chắc là do chưa lắp đúng thiết bị dây cót. Đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng loại cần câu này thôi!
Navia:
Đừng để nó chạy thoát, bắt nó lại! Nhanh lên!
Paimon:
Tôi, tôi cũng phải bắt sao?!
Sau một hồi chung sức, các bạn đã kéo được con cá lớn này lên.
Sau đó cần câu của bạn lại câu được cá, trong khi cần câu của Navia không hiểu sao không câu được gì.
Navia canh cánh trong lòng vận may của bản thân. Trên đường trở về, Paimon đã phát hiện được mấu chốt vấn đề.
Paimon:
Navia không có lắp lưỡi câu sao?!
Trở về Fleuve Cendre nghỉ ngơi
Martinat:
Đừng lãng phí thời gian nữa, sự kiên nhẫn của đại ca là có giới hạn.
Martinat:
Ngày mai hành động, lo mà cầu nguyện đi.
Navia:
Thiết bị dây cót không chuyển động là do lắp thiếu một linh kiện, vậy thì coi như chúng ta hòa nhau nhé?
Paimon:
Nếu tính về số lượng thì là vậy... Oáp, không được rồi, tôi gắng gượng hết nổi rồi.
Navia:
Haha, mau đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi đã chơi rất vui đó!
Nhà Lữ Hành:
Mai gặp lại nhé, Navia.
Navia:
Ừm, mai gặp!
Sau khi tạm biệt Navia, bạn và Paimon về phòng ngủ một giấc đến khi trời sáng...
Navia:
Sao rồi, nơi này ẩm thấp như vậy, tối qua ngủ không sao chứ?
Paimon:
Tôi nằm mơ thấy trời sáng... nên là "không có sao" nhỉ?
Navia:
...
Nhà Lữ Hành:
...Học của ai thế?
Colter:
Haha, không ngờ Paimon lại hài hước đến thế.
Paimon:
Nhìn này, có người biết thưởng thức đó!
Navia:
Vậy chúng ta ngồi thuyền về Thị Trấn Poisson nhé, để tôi sắp xếp cho. Chắc Adele cũng muốn gặp mọi người đó.
Paimon:
Hy vọng em ấy sẽ thích món quà mà cô chuẩn bị.
Navia:
Vậy thì tốt quá rồi, hihi.

Nước Mắt Ngày Trước, Ánh Đèn Mai Sau
Trải qua một đêm trọn vẹn và vui vẻ ở Fleuve Cendre, bây giờ hãy mang bộ đồng phục về cho Adele nào.
Đến Thị Trấn Poisson
Navia:
Adele, mọi người về rồi đây, có mang quà từ Đại Sảnh Fontaine về cho em nè.
Adele:
Woa, cảm ơn cô chủ!
Coralie:
Đừng gọi thế, con nên gọi là chị Navia, biết chưa?
Navia:
Haha, không sao đâu. Không chỉ có quà đâu, em xem ai đến này?
Paimon:
Lâu rồi không gặp.
Nhà Lữ Hành:
Xin chào.
Coralie:
Là hai vị sao, đã lâu không gặp. Chuyện trước đây rất cảm ơn sự giúp đỡ của hai vị.
Coralie:
Nghe nói hai vị còn giải cứu cả Fontaine nữa, đúng là đại anh hùng tài giỏi.
Adele:
Anh chị rất tài giỏi, chị Navia có thể làm bạn với anh chị, nên cũng rất tài giỏi!
Adele:
Mà bên trong là gì nhỉ, em mở ra xem được không?
Navia:
Đương nhiên là được rồi.
Adele:
Ôi, là... là đồng phục của Spina di Rosula! Tặng cho em sao? Nhưng mà... bự quá, em mặc không vừa.
Navia:
Là đồng phục tương lai của em. Trước đây em từng nói là muốn gia nhập Spina di Rosula mà, chị rất vui khi nghe em nói thế đó.
Navia:
Nhưng Spina di Rosula cần bảo vệ sự an toàn của mọi người, nên sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Bây giờ em còn nhỏ, chúng ta không thể để mẹ em lo lắng được.
Navia:
Cho nên lúc đó chị đã từ chối em, phải đợi em trưởng thành đã. Bộ đồng phục này xem như lời hứa hẹn của chúng ta nhé.
Adele:
Thì ra là vậy, cảm ơn chị Navia! Em sẽ mau chóng trưởng thành!
Colter:
Haha, không phải muốn mau chóng là sẽ được đâu, cần phải có sự kiên nhẫn.
Coralie:
Cảm ơn mọi người đã để tâm đến chuyện của con gái tôi.
Coralie:
Với sự chăm sóc của Spina di Rosula, dù cha con bé không còn ở bên chúng tôi nữa, thì chúng tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp và an toàn.
Navia:
Không cần khách sáo như vậy. Dù có phải là thành viên của Spina di Rosula hay không, chỉ cần sinh sống tại Thị Trấn Poisson thì chúng ta đều là người một nhà mà.
Florent:
Cô chủ!
Navia:
Hả, Florent, sao thế?
Florent:
Không hay rồi! Đám người Romeuf tụ tập ở bên ngoài Thị Trấn Poisson, còn mang theo một đống thuốc nổ đến đây nữa!
Navia:
Hả? Thuốc nổ? Bọn họ muốn cái gì chứ?
Florent:
Chắc họ đã có âm mưu từ lâu. Hôm qua khi vừa nhận được thư của cô chủ thì tôi đã cùng các thành viên Spina di Rosula đi điều tra rồi.
Florent:
Nhưng Romeuf hình như đã nghe được tin này, nên tất cả bọn họ đã rút khỏi căn cứ trước đó rồi.
Florent:
Chúng tôi lần theo tung tích của bọn họ, nào ngờ điểm đến lại là Thị Trấn Poisson!
Paimon:
Chẳng lẽ do xung đột trong thành hôm qua đã khiến họ cảnh giác hơn sao?
Colter:
Xem ra bọn họ không có ý định thương lượng với nhau nữa. Sớm biết thế này thì đã giao chúng cho Sảnh Chấp Pháp rồi.
Navia:
Xin lỗi, do tôi ngây thơ quá. Bây giờ nói những điều này cũng vô ích, Florent, bọn họ đặt thuốc nổ ở đâu?
Florent:
Trên dốc núi phía đông Thị Trấn Poisson, ở gần Chặng Clementine...
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ...
Navia:
Chẳng lẽ họ muốn cho nổ tung Chặng Clementine sao?!
Colter:
Rất có khả năng...
Navia:
Nhóm người của Romeuf căm ghét Spina di Rosula và Callas, nguyên nhân gây bất hòa giữa đôi bên lại chính là Tàu Luân Chuyển.
Navia:
Nếu cho nổ tung Chặng Clementine, vô số tảng đá vỡ vụn sẽ lăn xuống sườn núi và rơi vào Thị Trấn Poisson.
Paimon:
Bọn họ điên rồi sao? Ở đây có rất nhiều người dân vô tội đó!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta phải ngăn cản bọn họ.
Navia:
Ừm, nếu là màn trả thù đã ấp ủ từ lâu, vậy thì bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội trước mắt.
Navia:
Bây giờ phải nhanh chóng sơ tán người dân Thị Trấn Poisson ra ngoài lánh nạn, tránh xa lối vào, đừng để bị những tảng đá rơi trúng.
Florent:
Tập trung mọi người lên trên thuyền đi, nơi đó là an toàn nhất.
Navia:
Cộng sự tốt, phía Chặng Clementine có thể giao cho cậu không?
Navia:
Nếu thuốc nổ phát nổ, không những người của Thị Trấn Poisson gặp nạn, mà ngay cả Tàu Luân Chuyển đang vận hành trên đó cũng sẽ rơi xuống.
Navia:
Phải ngăn cản chuyện này lại rồi mới tính sổ với chúng!
Nhà Lữ Hành:
Được.
Paimon:
Hãy giao cho chúng tôi. Navia và mọi người cũng phải cẩn thận nhé!
Bạn và Paimon rời đi trước, nhanh chóng đến lối ra của Thị Trấn Poisson.
Navia:
Đi thôi, Florent, Colter! Chúng ta cũng mau hành động thôi. Cô Coralie, dẫn Adele lên chiếc thuyền lớn kia nhé...
Colter nhân lúc Navia không đề phòng, bất ngờ rút vũ khí đâm về phía cô ấy.
Florent:
Cô chủ cẩn thận!
Colter:
...!
Florent:
Colter, anh làm gì thế!?
Colter:
Chậc, còn tưởng là đã đuổi được những tên kỳ đà cản mũi đi rồi chứ! Không ngờ vẫn còn anh ở đây.
Navia:
Không lẽ là kế dương đông kích tây? Colter, chú là người của Romeuf sao?
Navia:
Thì ra là vậy. Chú đã sớm biết họ đang chuẩn bị, nên mới nói tình hình gần đây của họ đang bất ổn, để chúng tôi lơ là cảnh giác...
Colter:
Điều này không hoàn toàn đúng. Tuy lập trường giống nhau, nhưng tôi cũng không tán thành cách làm cực đoan này.
Colter:
Bởi vì người tôi hận là cô. Chính là cô, Navia!
Florent:
Cô chủ, mau qua bên đây, cẩn thận.
Florent vừa nói, vừa kéo Coralie và Adele về phía sau mình để che chắn.
Colter:
Romeuf đã hứa với tôi, chỉ cần tôi giết cô thì tổ chức sẽ không ra tay với Thị Trấn Poisson.
Colter:
Nhưng từ đầu đến cuối, cô cứ ở bên cạnh tên cản đường này, làm tôi không có cơ hội ra tay.
Colter:
Romeuf đã mất kiên nhẫn. Vốn dĩ tôi không cần thiết phải xuất hiện ở đây, nhưng cho dù có bỏ mạng cùng các người thì tôi cũng phải tự tay giết chết cô.
Navia:
Tại sao?
Colter:
Bởi vì cô cái gì cũng không biết, nên mới hỏi ra điều ngu xuẩn như vậy.
Colter:
Cô chưa từng thấy năm xưa Spina di Rosula huy hoàng đến mấy, cũng chưa từng trải qua thời kỳ thịnh vượng nhất của Thị Trấn Poisson. Còn tôi thì khác...
Colter:
Tôi đã tận mắt chứng kiến! Rồi nhìn chúng biến mất từng chút một!
Colter:
Tất cả đều là do sự xuất hiện của cô, Navia!
Colter:
Clementine qua đời vì cô, Callas cũng vì cô mà chết, cả Melus và Silver nữa... Còn có rất nhiều người nữa, đều chết vì cô!
Florent:
Bộ dạng ngơ ngác khi quay về đây... cũng là lừa chúng tôi sao.
Colter:
Đúng vậy, khi tôi vừa ra ngoài thì biết Melus đã chết rồi.
Colter:
Các người biết không? Ở dưới làn nước đáng ghét đó, tôi nghiêm túc suy nghĩ đến việc khi ra ngoài rồi sẽ đến xin lỗi Melus.
Colter:
Năm đó vì chuyện Tàu Luân Chuyển mà chúng tôi đã cãi nhau một trận, tôi cho rằng anh ta chỉ có mỗi lòng trung thành chứ không có khả năng suy nghĩ.
Colter:
Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, tôi tưởng mình gần như hiểu được anh ta, tưởng anh ta có thể gợi cho tôi nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ở Spina di Rosula...
Colter:
Nhưng giờ đây anh ta đã chết rồi! Là vì cô, lại là cô, Navia!
Navia:
...
Colter:
Tôi từng yêu thương Spina di Rosula và Thị Trấn Poisson hơn bất kỳ ai khác, nhưng giờ trong mắt tôi chỉ còn sự hoang tàn. Mọi điều tốt đẹp đều bị cô hủy hoại hết rồi.
Florent:
Cô chủ, đừng nghe lời hắn ta, toàn lời nhăng cuội thôi.
Colter:
Cô có bao giờ nghĩ rằng người bên cạnh cô cũng không mấy thích cô không.
Colter:
Cô có bao giờ nghĩ cô được tôn trọng chỉ vì cô là con của Callas và Clementine không? Cô căn bản chẳng là gì cả.
Colter:
Cô có bao giờ nghĩ rằng những người vẫn ở lại Thị Trấn Poisson, không phải vì cô, mà chỉ vì họ không muốn buông bỏ những ký ức đã qua!
Navia:
(Bởi vì khi sự trừng phạt kéo đến, những người đó sẽ đứng ra bảo vệ, thay chúng ta hứng chịu tất cả...)
Navia:
(Đúng đó, bây giờ nghĩ lại thì họ đều là những người rất dịu dàng.)
Navia:
(Thật sao? Có đúng thật là... dịu dàng không?)
Adele:
Chú nói dối! Cháu rất thích chị Navia! Mẹ cháu cũng thế!
Navia:
!!!
Adele:
Cháu không biết phải giải thích thế nào, nhưng cháu thích chị ấy!
Florent:
Melus nhất định sẽ rất thất vọng về anh.
Florent:
Không ngờ anh lại đổ hết mọi điều bất hạnh trong lịch sử của Spina di Rosula lên đầu cô chủ.
Colter:
Tránh ra, Florent, tôi không muốn ra tay với anh.
Florent:
Ra tay đi.
Florent:
Cô chủ, nguy cơ đang đến, không còn thời gian để do dự nữa.
Navia:
Có lẽ trong mắt chú, những gì chú nói chính là sự thật.
Navia:
Nhưng tình yêu mà tôi nhận được từ mọi người cũng là thật, họ đã thực sự giúp tôi rất nhiều.
Navia:
Ngay cả bây giờ, tôi cũng sẽ tin vào sự thật này, để chú biết được sự quan trọng của Spina di Rosula trong lòng tôi!
Nói chuyện với Florent
Navia:
Florent, mau tập hợp các thành viên của Spina di Rosula để sơ tán người dân trong thị trấn.
Navia:
Nếu còn đồng bọn của Colter lẻn vào đây thì hãy mau tóm lấy, đừng để chúng có cơ hội làm hại dân thường.
Navia:
Tôi không thể bỏ mặc cộng sự của tôi một mình đối mặt với nguy hiểm được.
Florent:
Vâng cô chủ, tôi đi ngay.
Florent:
...Navia, cô không sao chứ?
Navia:
Tôi không biết, nhưng tôi nhất định phải đi.
Thương lượng đối sách với Paimon
Trước đó không lâu, bạn và Paimon vội vàng đến lối vào Thị Trấn Poisson.
Paimon:
Phải bảo vệ Chặng Clementine, chúng ta mau đến đó thôi.
Paimon:
Nếu bọn chúng muốn cho nổ tung tuyến đường, thì chắc chúng sẽ đặt thuốc nổ ở gần trụ cột chính!
Trò chuyện với Paimon
Paimon:
Đây là thuốc nổ nhỉ, còn đây là bảng điều khiển. Chúng ta phải làm thế nào để khiến nó ngừng lại đây?
Paimon:
Mấy nút trên này hình như không được tùy tiện chạm vào.
Nhà Lữ Hành:
Chỗ này...
Paimon:
Có một cái lỗ hình dạng kỳ lạ... Chậc, sao lại có thứ này chứ?
Paimon:
Vậy thì có thể chìa khóa sẽ nằm trên người những tên chúng ta vừa đánh bại nhỉ?
Paimon:
Vậy thì chúng ta chia nhau tìm xung quanh thử xem!
Trò chuyện với Paimon
Paimon:
Như vậy chắc là ổn rồi.
Paimon:
Phù, lần này Navia có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đi xung quanh xem thử vẫn hơn.
Paimon:
Phải đó, lỡ như còn có thuốc nổ khác thì... Chúng ta mau đi thôi!
movie
Bạn đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển mạnh, đỉnh núi vang lên tiếng nổ chói tai, đá tảng rơi xuống dọc sườn núi, đổ về hướng Thị Trấn Poisson. Bạn lao lên phía trước, giải phóng sức mạnh Nguyên Tố Nham phá vỡ đá, nhưng lại có thêm nhiều tiếng nổ truyền tới từ đỉnh núi, đá tảng lại đổ xuống nhiều hơn. Trong lúc nguy cấp, Navia đã kịp đến ứng cứu. Navia rút vũ khí, ngắm bắn phá hủy tất cả đá lở một cách rất ngầu và chuẩn xác. Khói bụi tiêu tan, mối đe dọa được giải quyết, bạn nhìn về phía Navia, cô ấy quay lại nở một nụ cười đầy tự tin với bạn, kèm theo là cử chỉ chiến thắng... Nhưng thứ khiến bạn chú ý lại là vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.
Nói chuyện với Esmond
Một lúc sau, thành viên Sảnh Chấp Pháp nghe thông báo liền chạy đến, bắt giữ toàn bộ nhóm người Romeuf.
Esmond:
Nghe Thierry nói họ là kẻ thù của cô, nhưng họ cũng từng làm việc ở Spina di Rosula một thời gian. Cô có định ra mặt giải quyết không?
Navia:
Tôi không còn gì để nói với họ nữa.
Navia:
Dù là hận thù hay phẫn nộ, việc bỏ mặc sự an toàn của dân thường thì tôi không nghĩ chúng sẽ có thể chịu ngồi xuống thương lượng nữa.
Navia:
Hãy xét xử chúng theo pháp luật, phía Spina di Rosula không có bất kỳ ý kiến gì cả.
Esmond:
Được. Cảm ơn mọi người đã ra tay giúp đỡ để không gây ra tai họa lớn hơn.
Esmond:
Rút quân thôi, đưa đám người này đi!
Paimon:
Tốt quá rồi Navia! Chúng ta thành công rồi! Cô lợi hại thật đó!
Navia:
Ừm, may là vừa kịp...
Navia:
Chắc là dùng quá nhiều sức mạnh nguyên tố thôi, haha. Không sao, không cần để ý đến tôi đâu.
Paimon:
Bình thường khi được khen thì Navia hứng khởi lắm, cô như vậy khiến tôi thấy hơi lạ lẫm đấy.
Florent:
Cô chủ, những tên ẩn nấp trong Thị Trấn Poisson đã bị bắt hết rồi. Người của Sảnh Chấp Pháp sẽ áp giải chúng đi.
Florent:
Lần này nhóm Romeuf huy động toàn bộ lực lượng hành động, cũng vì thế nên mới một mẻ bắt gọn. Chúng ta sau này không cần lo lắng về bọn họ nữa.
Navia:
Tôi hiểu rồi, quả là một kết cục tốt đẹp.
Colter:
...
Navia:
Colter.
Navia:
Không phải là tôi không hiểu được suy nghĩ của chú, những thứ mất đi chính vì không thể cứu vãn nên mới càng quý giá hơn.
Navia:
Tôi không phải Callas, cũng sẽ không bao giờ trở thành Callas. Spina di Rosula và Thị Trấn Poisson mà chú yêu thương cũng sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.
Navia:
Nhưng suy nghĩ của tôi vẫn sẽ không thay đổi, đây là cơ hội để bắt đầu lại.
Navia:
Trong tương lai, số tiền Spina di Rosula kiếm được sẽ đầu tư nhiều hơn vào việc xây dựng Thị Trấn Poisson. Tôi cũng sẽ tìm cách cải tiến tuyến đường của Tàu Luân Chuyển...
Navia:
Một ngày nào đó, Tàu Luân Chuyển cũng sẽ mang đến sự thuận tiện cho mọi người ở Thị Trấn Poisson.
Colter:
Tôi hiểu ý của cô. Nếu là ngài Callas thì ngài ấy nhất định sẽ không nói những lời này.
Colter:
Có quá nhiều việc không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, ai cũng giống như nhau.
Navia:
Chú không còn là thành viên của Spina di Rosula nữa.
Navia:
Nhưng khi chú được thả tự do lần nữa, nếu muốn quay lại Thị Trấn Poisson thì chúng tôi vẫn sẽ chào đón chú.
Colter:
Cảm ơn cô, Navia.
Florent:
Cô chủ quả nhiên là một người dịu dàng.
Navia:
...Cũng là một người không may mắn.
Navia:
Cảm ơn cậu đã bảo vệ Chặng Clementine.
Navia:
Traveler, thật sự tôi rất sợ. Trong thời gian ngắn, Chặng Callas không thể nào khôi phục lại...
Navia:
Nếu Chặng Clementine cũng bị hủy hoại, vậy thì tôi cũng không biết phải đối mặt như thế nào nữa.
Navia:
Tên gọi như một biểu tượng, nếu mất đi Chặng Clementine mà mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy... Vậy thì khác gì tôi đánh mất mẹ một lần nữa chứ...
Navia:
Nhưng nó đã không sao rồi, thật may quá.
Paimon:
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trông cô ủ rũ hơn là mệt mỏi đó...
Florent:
Cho cô chủ một chút thời gian đi.
Navia:
Ừm, cảm ơn. Đỡ tôi nhé, tôi không còn sức lực nữa.
Bạn dìu Navia chậm rãi trở về Thị Trấn Poisson...
Navia:
Traveler, tôi muốn hỏi chuyện này, phải trả lời thật lòng đó.
Navia:
Cậu cảm thấy tôi thật sự là "cộng sự" của cậu sao?
Nhà Lữ Hành:
Đương nhiên rồi.
Navia:
Vậy thì tốt rồi.
Navia:
Có câu nói này của cậu thì tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Dìu Navia về Thị Trấn Poisson
Paimon:
Sao rồi, nghỉ ngơi một lát đã thấy đỡ hơn chưa?
Navia:
Ừm, đỡ chút rồi, nhưng chắc phải nghỉ ngơi thêm một hai hôm.
Navia:
Xin lỗi cộng sự nhé, vừa nãy tôi đã hỏi điều kỳ lạ, cậu đừng để tâm.
Navia:
Tôi cũng đã từng nghĩ vậy, nhưng tôi không mạnh mẽ như tôi tưởng.
Navia:
Colter đã nhắc đến cha mẹ tôi, Melus và cả Silver nữa. Nhờ có họ mà tôi mới sống được đến bây giờ.
Navia:
Liệu họ... sẽ không hối hận chứ? Tôi còn sống, nhưng tôi mang lại hạnh phúc cho ai?
Paimon:
Đừng nghĩ như thế, Navia, cô đã làm tốt lắm rồi.
Paimon:
Dù người khác ra sao thì tôi và Traveler cũng sẽ luôn ủng hộ cô!
Florent:
Chuyện đến nước này, xem ra tôi phải thú thật rồi.
Florent:
Cô chủ, tôi cũng có chuyện giấu cô. Mọi người hãy đi theo tôi, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi.
Navia:
Tôi bây giờ không thể hứng chịu bất kỳ "cú sốc sự thật" nào nữa.
Florent:
Yên tâm, lần này nhất định sẽ là bất ngờ.
Cùng Navia đến xem "điều bất ngờ"
Navia:
Tại sao mọi người đều tụ tập ở đây vậy? Đây là?
Florent:
Đây vốn dĩ là món quà mà cả thị trấn chúng tôi chuẩn bị cho cô chủ, định sau khi làm xong sẽ nói với cô.
Florent:
Mà bây giờ tình hình hơi khác. Tôi chưa từng thấy cô chủ ủ rũ như thế, nên quyết định đưa cô đi xem trước bản thiết kế của món quà này.
Navia:
Bộ... bộ dạng của tôi khó coi lắm sao?
Florent:
Chuẩn bị xong rồi thì kéo tấm vải ra nhé.
Navia:
Ừm...
Navia:
Đây, đây là...
Navia:
Cha, mẹ, còn có tôi nữa...
Florent:
Chúng tôi đã thiết kế diện mạo của cô Clementine dựa trên những bức ảnh trước đó và ấn tượng của mọi người.
Paimon:
Đây chẳng lẽ là bức tượng mà trước đây nhắc đến sao?!
Florent:
Đúng vậy. Chúng tôi đã thực hiện xong bản thiết kế từ lâu rồi, và đã ủy thác cho thợ điêu khắc.
Florent:
Vì không để cô chủ phát hiện, nên mới cố ý nói là cần cô chủ quyết định mẫu thiết kế.
Yvette:
Chỉ có ngài Callas và cô Clementine thì sao được chứ?
Sandino:
Mặc dù cô chủ của chúng ta còn rất trẻ tuổi, nhưng chúng tôi đều ghi nhận tất cả những gì cô đã làm, từ chuyện Sinthe đến chuyện xây dựng lại Thị Trấn Poisson cũng vậy.
Archenoul:
Đều đáng cho chúng tôi khắc một bức tượng để kỷ niệm.
Adele:
Em không biết Spina di Rosula trước đây như thế nào, nhưng em biết bây giờ đang rất tốt!
Coralie:
Có Navia ở đây, chúng tôi rất yên tâm.
Florent:
Chúng tôi ở đây là để nói với cô chủ...
Florent:
Chúng tôi quyết định ở lại đây vì chúng tôi tin tưởng cô, chứ không phải vì đắm chìm trong sự huy hoàng của quá khứ.
Paimon:
Chúng tôi cũng thế!
Nhà Lữ Hành:
Tôi tin vào sự ăn ý của chúng ta.
Navia:
Cảm ơn mọi người... Vậy tôi nhận lấy ý tốt của mọi người nhé...
Navia:
Quả thật rất bất ngờ đó.
Navia:
Tôi có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội được đứng cạnh mẹ mình.