arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Hắc Ban Miêu - Màn 1

Đạo Chích Bị Lãng Quên


Siêu Trộm Tái Xuất
Đường phố ở Đại Sảnh Fontaine hình như náo nhiệt hơn bình thường, đi dạo xung quanh xem thử nào.
Nói chuyện với Charlotte
Charlotte:
Ừm... Vậy ngài cho rằng bức thư cảnh báo này đến từ "Chồn Bóng Ma" sao?
Abagnale:
Đúng! Tôi đã nói rồi, Chồn Bóng Ma trước giờ rất gian xảo, cái chết của mười năm trước chắc chắn chỉ là thế thân mà thôi.
Abagnale:
Nay Chồn Bóng Ma đã tái xuất, đội hiến binh truy bắt hắn lúc đó chắc hẳn rất đau đầu. Bất luận kết quả thế nào thì khoảng thời gian này chắc chắn sẽ rất thú vị.
Charlotte:
Tôi cũng thấy vậy, nhất định sẽ có thêm nhiều tin đặc sắc mới!
Charlotte:
Cảm ơn về buổi phỏng vấn. Tôi sẽ tìm kiếm người tiếp theo... Ấy! Trùng hợp ghê, các bạn cũng ở đây sao?
Charlotte:
Tốt quá! Xin phỏng vấn một chút nhé. Về chuyện thư cảnh báo mới nhất của Chồn Bóng Ma, các bạn có cảm nghĩ thế nào?
Paimon:
Chuyện cô nói là sao? Hình như chúng tôi chưa nghe bao giờ.
Charlotte:
Hả? À ưm... Xin lỗi, chuyện này cũng phải hơn mười năm trước, các bạn không biết cũng là lẽ thường.
Charlotte:
Vậy thì để chuyên gia tôi đây giải thích cho, chuyện là như thế này...
Charlotte:
Hơn mười năm trước, có một đạo chích tự xưng là "Chồn" hoạt động ở Đại Sảnh Fontaine. Không ai biết về thân phận thực sự của người này, ngay cả hiến binh cũng không thể nắm thóp được hắn.
Paimon:
Lợi hại vậy sao! Nghe như kiểu đạo chích thoắt ẩn thoắt hiện vào ban đêm trong tiểu thuyết vậy!
Charlotte:
Đúng vậy, tuy nhiên Chồn Bóng Ma hồi đó không có tiếng tốt gì. Hắn thường nhắm đến những món đồ mà người khác trân quý, bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của hắn ta.
Charlotte:
Ví dụ, hắn sẽ trộm trang sức đắt tiền của những hộ giàu có, lại lấy trộm cả đồ chơi mà trẻ con được tặng dịp sinh nhật ở những gia đình bình thường.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là một người kỳ lạ.
Charlotte:
Đúng không? Đạo chích trong sách vở thường sẽ cướp của người giàu chia cho người nghèo, mà hắn ta thì không phân biệt ai với ai. Vậy nên hắn rất khét tiếng ở Đại Sảnh Fontaine, mọi người đều mong hắn sớm bị bắt.
Paimon:
Vậy hắn đã bị bắt chưa?
Charlotte:
Ừm... Cũng không tính là "đã bị bắt". Nếu không phải chuyện ngoài ý muốn vào mười năm trước, Chồn Bóng Ma rất có thể vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật.
Charlotte:
Mười năm trước, có một nhà ảo thuật tên là Cesar đã không may ngã chết khi biểu diễn màn thoát hiểm trên cao.
Charlotte:
Hiến binh phụ trách thu xếp di vật đã tìm thấy rất nhiều tang vật mất cắp và công cụ gây án trong nhà anh ta... Thân phận thực sự của Chồn Bóng Ma lúc đó đã bị phơi bày.
Charlotte:
Sau khi Cesar qua đời, số lượng vụ án mất cắp cũng từ đó mà giảm theo. Không ngờ sau mười năm, Chồn Bóng Ma lại đi phát thư cảnh báo, đã thế còn ngang nhiên dán trên cổng lớn của Viện Ca Kịch nữa.
Charlotte:
Sáng nay tôi phải chen qua đám đông để chụp ảnh đó. Đây, chính là tấm này.
Charlotte đưa cho các bạn một tấm ảnh.
Paimon:
Thư cảnh báo đây sao? Để tôi xem... trên này viết là...
Paimon:
"Vào buổi tối ba ngày sau, ta sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của ngươi ở Viện Ca Kịch. Giống như việc mà ngươi đã làm vào mười năm trước."
Charlotte:
Đây chính xác là bức thư cảnh báo về ý định phạm tội! Chồn Bóng Ma sau nhiều năm im hơi lặng tiếng lại chuẩn bị gây án rồi.
Charlotte:
Vụ án năm đó quả nhiên không đơn giản. Chồn Bóng Ma một lần nữa xuất hiện, rốt cuộc thì mục tiêu của hắn là gì? Lần này tôi phải tìm ra tin tức thật sốt dẻo!
Paimon:
Đạo chích hay lấy trộm những thứ quý giá của người khác... Không ổn rồi, có khi nào chúng ta cũng bị nhắm tới không?
Paimon:
Thật hả? Vậy tôi sẽ ăn hết đồ ăn vặt giấu trong túi ngay!
Charlotte:
Được rồi. Chúng ta có thể thấy... việc Chồn Bóng Ma tái xuất đã khiến không ít người lo lắng...
Charlotte:
Ảnh chụp thư cảnh báo, ghi chép phỏng vấn trên phố... vậy là có sườn bài báo mới rồi. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó...
Charlotte:
Đúng rồi, còn thiếu "tin tức độc quyền"!
Charlotte:
Phỏng vấn ai tiếp bây giờ? Liệu có ai có liên quan không nhỉ... Ồ? Kia là...
Paimon:
Lyney?
Nhà Lữ Hành:
Hình như đang biểu diễn ảo thuật.
Charlotte:
Ảo thuật... Nhà ảo thuật... Cesar... Chồn Bóng Ma! Đúng rồi, chúng ta đi phỏng vấn Lyney nào!
Charlotte:
Nhìn xem, người được coi là Chồn Bóng Ma mười năm trước chẳng phải là nhà ảo thuật Cesar sao? Đạo chích và ảo thuật gia đều rất thần bí, không chừng có liên hệ gì với nhau đó!
Paimon:
Này, suy luận kiểu này gượng ép quá đấy!
Charlotte:
Đừng để ý, tôi cảm thấy tin tức độc quyền đang vẫy chào tôi rồi đó! Chúng ta mau xuất phát thôi!
Phỏng vấn Lyney
David:
Anh ảo thuật gia à, khi nãy sao anh lại biết em chọn lá bài nào vậy?
Lyney:
Rất đơn giản. Suỵt, nói nhỏ nhé, thật ra nhà ảo thuật có thể đọc suy nghĩ, nên dễ dàng nhìn thấu những bí mật giấu trong lòng.
David:
Thật sao? Vậy anh đoán xem em đang nghĩ gì đi?
Lyney:
Thư giãn nào, anh nhìn thấy nội tâm em đang đóng chặt lại, như thể đang nói "không được để bị đoán trúng"...
David:
Ah...!
Lyney:
Lúc này em đang trở nên lúng túng. Em nghĩ cách giải phóng đầu óc, ép buộc mình không được suy nghĩ chuyện gì cả. Tuy nhiên, càng muốn che giấu thì bí mật sẽ càng lộ.
Lyney:
Em trốn người thân đúng không? Vì muốn ra ngoài chơi nên em đã nói dối, đây không phải là một thói quen tốt đâu.
David:
Vậy mà anh cũng nhìn ra được sao? Thật lợi hại!
Lyney:
Tất nhiên. Màn ảo thuật đã kết thúc, em cũng nên đi về rồi đó. Nhớ là phải xin lỗi người thân vì đã lo lắng cho em đấy. Rõ chưa?
David:
Dạ, em biết rồi... Tạm biệt anh ảo thuật gia!
Paimon:
Lyney...
Lyney:
Xin chào, lại gặp rồi. Mọi người đến tìm tôi à, có chuyện gì sao?
Paimon:
Đoán xem, anh biết đọc suy nghĩ mà?
Lyney:
Đừng làm khó tôi nữa, mọi người tin là thật sao? Tôi không ghê gớm tới vậy đâu.
Charlotte:
Khi nãy chúng tôi thấy rồi, anh Lyney đã nhìn thấu bí mật của cậu bé đó!
Lyney:
Chỉ là chiêu trò ảo thuật thôi. Tôi đoán ra từ biểu cảm của cậu bé ấy mà...
Lyney:
Sau màn ảo thuật thì chỉ có em ấy là không có người lớn đi cùng, ánh mắt lại né tránh. Đoán trúng suy nghĩ của em ấy không hề khó.
Lyney:
Về lý do mọi người tới đây... Để đoán xem, không lẽ là liên quan đến Chồn Bóng Ma sao?
Paimon:
Sao anh lại biết! Đây cũng là chiêu trò ảo thuật sao?
Lyney:
Ơ, tôi đoán đúng à? Haha... Chẳng phải chiêu trò gì đâu, chỉ là may mắn thôi.
Lyney:
Chuyện thư cảnh báo sáng nay rất xôn xao, nên tôi nghĩ mọi người chắc cũng đang nghe ngóng.
Charlotte:
Đúng vậy, tôi định viết một chuyên mục bao gồm những tin tức mới nhất về Chồn Bóng Ma!
Charlotte:
Anh Lyney, cho hỏi anh có suy nghĩ gì về việc Chồn Bóng Ma tái xuất không?
Lyney:
Cái này... Thật ra thì tôi khá tức giận.
Paimon:
Tức giận? Tại sao vậy?
Lyney:
Mọi người xem qua thư rồi đúng không? Chồn Bóng Ma nói vào buổi tối ba ngày sau sẽ gây án tại Viện Ca Kịch, mà hôm ấy tôi lại có buổi biểu diễn ảo thuật ở đó.
Paimon:
Trùng hợp vậy sao?
Paimon:
Đợi chút, không lẽ người mà Chồn Bóng Ma nhắm tới là Lyney sao?
Lyney:
Nếu thật vậy thì bức thư này chắc chắn là để khiêu khích tôi rồi.
Lyney:
Dù có không nhắm vào tôi đi chăng nữa, thì cũng khá đau đầu.
Lyney:
Danh tiếng của Chồn Bóng Ma rất tệ, ai cũng muốn tránh xa. Nếu nội dung thư cảnh báo lan rộng thì chắc chẳng còn mấy ai dám tới xem tôi biểu diễn nữa.
Lyney:
Tôi đã chuẩn bị rất lâu cho buổi diễn này, không thể để bị Chồn Bóng Ma hủy hoại được. Nên là... tôi định vạch trần thân phận của Chồn Bóng Ma trước khi buổi diễn bắt đầu.
Charlotte:
Thật sao! Vậy là... chúng tôi được chứng kiến màn so tài của ảo thuật gia và Chồn Bóng Ma sao? Đây đúng là tin độc quyền sốt dẻo đấy.
Lyney:
Tôi không chắc là sẽ thành công. Dù sao mười năm trước Chồn Bóng Ma cũng là tên trộm có tiếng, sẽ có những chiêu trò không thể lường trước được.
Charlotte:
Anh Lyney khiêm tốn rồi, tôi thì thấy những chiêu thức ảo thuật của anh còn thần bí hơn đó.
Lyney:
Cảm ơn đã khen ngợi, có điều sự so sánh này vẫn có chút không ổn.
Lyney:
Người đời luôn gán ghép nhà ảo thuật và đạo chích cùng với nhau, vì họ đều có thể khiến đồ vật biến mất một cách thần bí. Nhưng thật ra thì kỹ thuật của cả hai không giống nhau.
Lyney:
Để tôi ví dụ bằng một màn ảo thuật nhỏ nhé. Đây là bông hoa mới hái, mọi người hãy nhìn kỹ nhé, đừng chớp mắt. Ba, hai, một...
Trong chớp mắt, đóa hoa trong tay Lyney đã biến mất trước mắt bạn.
Paimon:
Biến mất rồi!
Nhà Lữ Hành:
Bông hoa đâu rồi?
Lyney:
Đúng vậy, biến đi đâu rồi nhỉ?
Lyney:
Nhìn xem, đây chính là sự khác nhau giữa cả hai. Đạo chích chỉ có thể khiến đồ vật biến mất, nhưng nhà ảo thuật thì có thể khiến nó xuất hiện trở lại.
Lyney:
Bây giờ, xin mời các vị kiểm tra trang phục của mình, xem liệu có xuất hiện điều gì bất ngờ không?
Paimon:
Bất ngờ hả? Xem nào...
Nhà Lữ Hành:
!!!
Hoa trong tay Lyney đã xuất hiện trên ngực bạn.
Paimon:
Ở đây!! Làm thế nào vậy? Anh rõ ràng là đứng đó không hề nhúc nhích mà...
Charlotte:
Màn ảo thuật thật ngoạn mục! Xin lỗi anh Lyney vì lời khen ban nãy, đúng là ảo thuật và đạo chích không thể nói chung với nhau.
Lyney:
Không sao, tôi không để ý đâu. Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này thay đổi chút ấn tượng của mọi người về ảo thuật gia thôi.
Lyney:
Sau khi Cesar mất, mọi người thường hay móc nối ảo thuật gia với đạo chích, khiến tôi vô cùng phiền não.
Charlotte:
Ra là vậy. Về màn ảo thuật ban nãy, có phải anh Lyney rất am hiểu về "ngôn ngữ loài hoa" không?
Charlotte:
Khi tôi xem những nhà ảo thuật khác biểu diễn tiết mục về hoa, thường sẽ thấy họ chọn Tường Vi Cầu Vồng. Vì nó tượng trưng cho nhiệt tình và cuộc gặp lãng mạn.
Charlotte:
Tuy nhiên anh Lyney lại dùng Hoa Lumidouce. Theo tôi biết thì loài hoa này tượng trưng cho sự chia ly, liệu anh Lyney có hàm ý gì đặc biệt không?
Lyney:
Không hổ là phóng viên nổi tiếng, thật nhạy bén. Tôi thì không nghiên cứu nhiều về ngôn ngữ hoa, dùng Hoa Lumidouce chỉ là do thói quen thôi.
Lyney:
Có dịp tôi sẽ mua cuốn "Ngôn Ngữ Hoa Fontaine" để nghiên cứu thử. Nhưng giờ thì không có thời gian, tôi phải bắt tay điều tra về Chồn Bóng Ma rồi.
Charlotte:
Được, vậy cuộc phỏng vấn kết thúc tại đây. Tôi rất mong chờ màn đối đầu giữa anh Lyney và Chồn Bóng Ma đó!
Charlotte:
Nếu có tiến triển thì hãy liên hệ với tôi nhé. Ba ngày nữa tôi cũng sẽ đến xem anh Lyney biểu diễn. Mong là lúc đó Chồn Bóng Ma cũng đã sa lưới.
Charlotte:
Tôi đi trước đây! Màn phỏng vấn này đã đủ để tôi viết một bản tin độc quyền rồi. Tôi phải đăng càng sớm càng tốt, hẹn gặp lại sau nhé!
Paimon:
Lyney, anh vẫn chưa nói với chúng tôi là màn ảo thuật khi nãy rốt cuộc là làm thế nào đấy!
Lyney:
Cái này là... bí mật.
Paimon:
Hmm, tôi biết bí mật của ảo thuật rất quan trọng, nhưng không giải được tôi thấy bứt rứt lắm...
Paimon:
Nhà Lữ Hành cũng thấy như vậy đúng không?
Lyney:
Xem ra cậu quan tâm chuyện Chồn Bóng Ma hơn nhỉ?
Lyney:
Vậy hay là làm phụ tá của tôi để cùng đi điều tra nhé?
Paimon:
Phụ tá à? Nghe cũng được đó, có vẻ như chúng ta sắp trở thành nhà ảo thuật rồi.
Paimon:
Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để khám phá bí mật ảo thuật của Lyney, Nhà Lữ Hành thấy sao?
Lyney:
Tốt quá, cảm ơn các vị đã tin tưởng.
Lyney:
Trước hết phải làm rõ thân phận của Cesar. Nếu như người này chính là Chồn Bóng Ma, vậy thì xem như đã chết, chuyện thư cảnh báo lần này chỉ là một tên bắt chước thôi.
Lyney:
Còn nếu anh ta không phải Chồn Bóng Ma... Vậy nghĩa là Chồn Bóng Ma chưa chết, mà mai danh ẩn tích ở Fontaine mười năm nay.
Lyney:
Muốn điều tra Cesar thì có thể bắt đầu từ vị hôn thê Jemma của anh ta. Nghe nói cô ấy thường ghé thăm nghĩa trang, nên tôi đã sớm cử Lynette tới đó đợi rồi.
Lyney:
Cũng gần tới giờ rồi, chúng ta tới nghĩa trang tìm Lynette thôi.
Nói chuyện với Lynette.
Lynette:
Đến muộn thế...
Lyney:
Xin lỗi, anh vô tình gặp Nhà Lữ Hành và Charlotte trên đường, nên đã trò chuyện một lát.
Paimon:
Lâu rồi không gặp, Lynette!
Paimon:
Giờ chúng tôi đang là phụ tá tạm thời cho Lyney để cùng nhau điều tra về Chồn Bóng Ma.
Lynette:
Cảm ơn các vị, thật tốt quá.
Lyney:
Thế nào, có gặp được Jemma không?
Lynette:
Em đợi ở đây suốt, nhưng không thấy ai tới.
Lyney:
Kỳ lạ, không lẽ tin tình báo có vấn đề sao?
Lyney:
Đứng đây đợi cũng không phải cách. Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng ta đi nghe ngóng xung quanh thử xem.
Nghe ngóng tin tức ở xung quanh
Lyney:
Làm phiền một chút, anh có biết Jemma không?
Baltasar:
Jemma? Ý là vị hôn thê của Cesar phải không? Mọi người hỏi thăm cô ấy làm gì vậy?
Lyney:
Chúng tôi có vài chuyện muốn hỏi. Nghe nói cô ấy thường đến nghĩa trang đúng không?
Baltasar:
Đúng vậy. Haiz... Jemma thì đúng là si tình có tiếng rồi.
Baltasar:
Sau khi Cesar mất, tuần nào cô ấy cũng đến dọn mộ. Lúc thì ngồi bần thần trước bia đá, khi thì tự lẩm bẩm một mình.
Baltasar:
Có lần tôi hỏi thăm cô ấy, thì cô ấy bảo là... muốn được trò chuyện cùng Cesar lần nữa.
Baltasar:
Cho dù vị hôn phu đã qua đời, nhưng cô vẫn muốn đến để kể những chuyện xảy ra gần đây cho anh ta nghe.
Paimon:
Từ khi Cesar mất... chẳng phải đã mười năm rồi sao? Tình cảm của họ thật đẹp.
Baltasar:
Sau khi thân phận của Cesar bị phơi bày, danh tiếng cũng tiêu tan. Chẳng ai thèm tới tưởng niệm anh ta nữa, nhưng Jemma thì khác.
Baltasar:
Nếu như Cesar dưới suối vàng biết được, chắc chắn rất hạnh phúc.
Baltasar:
Nói thật, đôi khi tôi cũng thấy tiếc cho Jemma. Dù sao vị hôn phu của cô ấy cũng là đạo chích, không đáng để cô ấy phải hy sinh thế này.
Baltasar:
Nhưng kể ra thì hôm nay cô ấy đúng là đến muộn hơn thật. Bình thường thì giờ này đã ngồi trước mộ rồi, không biết có gặp phải chuyện gì không?
Baltasar:
Cụ thể ra sao thì tôi cũng không rõ, các vị hỏi thăm người khác xem sao.
Lyney:
Được, cảm ơn anh đã nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ đi hỏi thử người khác.
Baltasar:
Không sao. Haiz... Hy vọng cô ấy có thể sớm ngày buông bỏ.
Gracia:
Nghĩa trang hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn bình thường nhỉ?
Juliano:
Tôi cũng thấy vậy, không biết là có chuyện gì...
Nghe ngóng tin tức ở xung quanh
Gracia:
Nghe tin gì chưa? Tên Chồn Bóng Ma đó hình như lại xuất hiện rồi.
Juliano:
Không phải hắn ta đã chết rồi sao?
Gracia:
Tôi cũng không rõ, giờ tin đồn đã lan đi khắp nơi rồi, không biết cái nào mới là thật.
Gracia:
Nếu như... chỉ là nếu như thôi nhé, tên Chồn Bóng Ma này là thật, vậy chẳng phải Cesar đã bị oan rồi sao.
Juliano:
Cô xem, mười năm trước tôi đã thấy anh ta bị oan rồi. Tôi có quen biết với Cesar, anh ta là người tốt đã phát bóng bay cho đám trẻ trên phố, sao có thể là đạo chích được chứ.
Gracia:
Thôi đi, hồi đó khi hiến binh công khai danh tính của Chồn Bóng Ma, anh chính là người chửi nhiều nhất đấy. Nói cái gì mà "tên hai mặt"... Tôi vẫn nhớ rõ đấy nhé.
Juliano:
Hả, có chuyện này sao? Tôi không còn ấn tượng gì nữa.
Nhà Lữ Hành:
Làm phiền một chút...
Lyney:
Xin chào. Ban nãy hai vị nhắc đến Chồn Bóng Ma đúng không?
Lyney:
Chúng tôi rất hứng thú với chủ đề này, nhưng vẫn chưa nắm được tình hình. Hai vị có thể kể thêm cho chúng tôi nghe về chuyện của Cesar không?
Juliano:
Hỏi đúng người rồi đấy. Năm đó tôi tận mắt thấy Cesar biểu diễn ảo thuật trên phố.
Juliano:
Anh ấy tài năng lắm, ấn tượng nhất là lúc anh ấy chọc vỡ quả bóng bay trong suốt, rồi biến ra vài chú chim bồ câu.
Juliano:
Dù có nhìn gần cũng không thể nhìn ra mánh khoé gì, rất thần kỳ.
Gracia:
Tôi cũng thấy qua. Tôi còn nhớ mỗi lần biểu diễn, anh ấy đều chuẩn bị chút quà để tặng cho mấy đứa trẻ tới xem.
Gracia:
Có lúc anh ấy còn bảo lũ nhỏ viết ra ước nguyện, rồi lần sau sẽ biến ra những món đồ trong danh sách đó.
Paimon:
Nghe không giống kẻ xấu nhỉ...
Gracia:
Tuy nhiên mười năm trước có lời đồn, rằng Cesar bảo đám trẻ viết ước nguyện là để lấy trộm những món đồ mà chúng quý nhất.
Gracia:
...Mọi người cũng biết Chồn Bóng Ma thứ gì cũng lấy mà.
Juliano:
Nói gì thì nói, lần này Chồn Bóng Ma tái xuất, chuyện của Cesar chắc chắn lại bị đem ra bàn tán rồi.
Juliano:
Jemma chắc cũng rất vui, nếu Cesar được giải oan, vậy thì cô ấy cũng không còn phải đau khổ nữa.
Juliano:
Vừa nhắc thì cô ấy tới rồi kìa... Người đó chính là Jemma, các vị có thắc mắc gì về Cesar thì cứ đi hỏi cô ấy là được.
Paimon:
Đó là Jemma sao... sắc mặt có vẻ không được tốt nhỉ?
Paimon:
Đợi đã, nhìn kìa, cô ấy hình như đang bị thương! Chúng ta mau tới xem đi!
Hỏi Jemma về chuyện của Cesar
Paimon:
Xin chào... Cô có phải là Jemma không?
Jemma:
...Ai vậy?
Lyney:
Đừng căng thẳng, chúng tôi không có ác ý.
Lyney:
Hình như cô đang bị thương, không sao chứ?
Jemma:
Cảm ơn đã quan tâm. Mấy người rốt cuộc là ai, tìm tôi có việc gì?
Lyney:
Tôi là Lyney, đây là em gái tôi, Lynette.
Paimon:
Tôi là Paimon, đây là Nhà Lữ Hành. Chúng tôi đến đây điều tra về Chồn Bóng Ma.
Lyney:
Sáng nay Chồn Bóng Ma đã gửi bức thư cảnh báo. Nếu hắn vẫn còn sống, vậy thì rõ ràng là Cesar đã bị oan.
Lyney:
Cô là người hiểu rõ về Cesar nhất, chúng tôi muốn nghe thêm suy nghĩ của cô.
Jemma:
...
Lyney:
Hãy tin chúng tôi. Chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu, ngược lại sẽ tìm cách để bảo vệ cô.
Jemma:
Tôi... chưa bao giờ tin Cesar là Chồn Bóng Ma.
Lyney:
Đúng là vậy. Nhưng mười năm trước cô có thấy điều gì bất thường không? Ví dụ như có ai từng mâu thuẫn với anh ấy chẳng hạn?
Jemma:
...Không có. Tôi cũng không biết gì cả.
Lynette:
...
Lyney:
Vậy à. Xin lỗi, làm phiền cô rồi.
Jemma:
Nếu không có chuyện gì thì làm ơn đi đi. Tôi muốn ở với anh ấy một chút.
Paimon:
Hình như biểu cảm của cô ấy không được tự nhiên...
Lynette:
Cô ấy đang nói dối, cô ấy chắc chắn biết điều gì đó.
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ vẫn chưa đủ tin tưởng chúng ta.
Lyney:
Ừm, chúng ta đột ngột xuất hiện tra hỏi chuyện của mười năm trước, cô ấy có đề phòng cũng là chuyện thường.
Lyney:
Giờ có vẻ như khó điều tra tiếp rồi. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta hẹn gặp trước cửa Khách Sạn Debord để tiếp tục kế hoạch nhé.

Bí Mật Của Ảo Thuật Gia
Đã hẹn với Lyney gặp nhau ở cổng Khách Sạn Debord, cùng đến gặp anh ấy thôi.
Hội họp với Lyney
Lyney:
Bên này.
Paimon:
Ủa, Lynette hôm nay không tới sao?
Lyney:
Tôi nhờ em ấy đi theo Jemma xem có thu hoạch gì không, họ giờ chắc đang ở tiệm cà phê rồi.
Lyney:
Nhưng... tôi nghĩ Jemma sẽ không dễ dàng mở lòng với chúng ta. Haiz, phải nghĩ thêm cách khác.
Lyney:
Mục tiêu điều tra hôm nay là Lorenzo, anh ta từng là học trò kiêm phụ tá của Cesar.
Lyney:
Sau khi Cesar qua đời, những đồ vật mất cắp được hiến binh trao trả lại cho nạn nhân. Còn dụng cụ ảo thuật của Cesar thì được truyền lại cho Lorenzo.
Lyney:
Sau đó danh tiếng của Lorenzo vượt qua cả Cesar, trở thành ảo thuật gia đại tài, kiếm được kha khá tiền. Nhưng giờ đã rời khỏi giới ảo thuật, nắm giữ nhiều mảng kinh doanh dưới thân phận thương nhân giàu có.
Lyney:
Tôi đã tốn rất nhiều công sức mới hẹn được anh ta ra uống vài ly. Nghe nói tính khí của người này không tốt, dễ nổi giận, chúng ta nên dè chừng một chút.
Hỏi Lorenzo trong khách sạn
Lorenzo:
Ta không biết là cậu sẽ dẫn thêm hai người nữa tới đấy.
Lyney:
Làm phiền rồi, họ là trợ thủ của tôi. Nghe qua danh tiếng của anh nên muốn đến gặp mặt thôi... nếu được thì muốn xin anh cho chữ ký.
Lorenzo:
Hừ, bớt mấy lời khách sáo đó, ngồi xuống đi.
Paimon:
Tên này... tuy nói "bớt mấy lời khách sáo đó", nhưng trông có vẻ vui khi nghe Lyney nịnh nhỉ...
Lorenzo:
Vì từng cùng nghề nên ta mới miễn cưỡng gặp mặt đấy. Có chuyện gì thì nói nhanh, ta không muốn lãng phí thời gian.
Lyney:
Thật sự rất cảm ơn. Thật ra chuyện này cũng có liên quan tới ảo thuật.
Lyney:
Sáng hôm qua, Chồn Bóng Ma đã dán thư cảnh báo lên cửa Viện Ca Kịch. Thời gian trong thư lại trùng với buổi biểu diễn của tôi, cứ cảm thấy hắn đang cố tình nhắm vào tôi vậy.
Lyney:
Để bảo đảm cho buổi diễn suôn sẻ, tôi phải điều tra việc này. Tất nhiên nội tình cũng ít nhiều dính dáng tới Cesar...
Lorenzo:
Có gì để điều tra chứ?
Lorenzo:
Cesar chính là Chồn Bóng Ma, đã chết từ mười năm trước rồi! Chuyện thư cảnh báo hôm qua rõ ràng là có kẻ bày trò, vậy mà cậu cũng tin trò hề này sao?
Lyney:
Anh Lorenzo khoan kích động. Tôi thừa nhận chuyện này đúng là có khả năng...
Lorenzo:
Không phải có khả năng, mà là sự thật. Lyney, ta vẫn kiên nhẫn nói chuyện, thì cậu cũng liệu mà nghe cho rõ đây.
Lorenzo:
Chồn Bóng Ma đã chết, đây là sự thật đã được công nhận, không cần điều tra nữa. Nếu như buổi diễn của cậu có vấn đề gì thì ta sẽ đứng ra bồi thường tổn thất.
Lyney:
Ồ, vậy thì còn gì bằng. Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề bồi thường.
Lyney:
Mà còn liên quan đến danh dự của ảo thuật gia nữa, anh Lorenzo. Đối phương rõ ràng muốn gây hấn, tôi cũng phải tìm cách đáp trả.
Lorenzo:
Danh dự? Hứ, ta không muốn nghe mấy từ mỹ miều này. Nói thẳng ra đi, cậu muốn làm gì?
Lyney:
Tôi muốn làm rõ thân phận thực sự của Chồn Bóng Ma, muốn hiểu rõ mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lorenzo:
Cần thiết sao? Chuyện này liên quan gì đến cậu? Điều tối kỵ của ảo thuật chính là đào sâu ngọn ngành, tốt nhất là cậu nên bớt tính tò mò đi.
Lyney:
...
Paimon:
Sao giờ, không khí có vẻ chùng xuống...
Một người đàn ông say rượu bước đến từ một phía của cầu thang.
Edmondo:
Lorenzo? Biết ngay mà, mới nghe giọng là nhận ra rồi. Sao, hôm nay cùng uống vài ly chứ?
Lorenzo:
Để khi khác đi, hôm nay có hẹn rồi.
Edmondo:
Haiz, cả ngày chỉ chăm chăm chuyện làm ăn. Cứ thế này sẽ mệt chết đấy. Thỉnh thoảng cũng phải chú ý đến bản thân một chút chứ.
Lorenzo:
Đừng có nhiều chuyện, lo mà uống rượu đi.
Lyney:
Xin thứ lỗi, vị này là...
Edmondo:
Tôi? Tôi là Edmondo, trước đây có làm ăn vài lần với Lorenzo, nên cũng coi như quen biết.
Edmondo:
Mọi người mới gặp lần đầu sao? Tên này cộc cằn lỗ mãng lắm, mồm miệng chẳng được mấy câu tốt đẹp.
Edmondo:
Chẳng trách ngoài ba mươi cũng không kiếm nổi bạn gái. Nghe nói thích người ta, nhưng theo đuổi mấy năm trời vẫn chưa xong...
Lorenzo:
Im miệng và cút đi. Edmondo, ngươi còn lải nhải nữa thì đừng trách sao ta lại tuyệt đường làm ăn của ngươi đấy! Nghe rõ chưa?
Edmondo:
...
Edmondo:
Haha, lỡ uống nhiều rồi, xin lỗi nhé. Mọi người nói chuyện đi, tôi đi trước đây.
Lorenzo:
Ta cũng đi đây. Lyney, nếu cậu vẫn muốn điều tra thì cứ làm đi.
Lorenzo:
Tuy nhiên, ta đã nhắc nhở trước rồi đấy.
Lyney:
Xem ra đổ bể rồi... Mọi người thấy thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Cảm thấy người này hơi kỳ quái.
Paimon:
Đúng thế, lại còn nói đồng ý bồi thường cho anh chứ... Người bình thường ai lại làm vậy?
Paimon:
Cảm thấy người đó cũng đang che giấu gì đó, có vẻ khác với chuyện mà Jemma muốn che giấu chúng ta.
Lyney:
Tôi cũng nghĩ vậy, xem ra cần phải điều tra thêm về Lorenzo.
Lyney:
Cái người tên Edmondo đó có vẻ rất hiểu về Lorenzo. Anh ta mới rời khỏi đây, chúng ta đuổi theo hỏi thăm chút đi.
Tìm Edmondo
Edmondo:
Ưm... Khụ khụ...
Lyney:
Có cần giúp gì không?
Edmondo:
Ai đó?
Edmondo:
Ồ... Là mấy người. Không sao, tôi uống hơi nhiều, nên ở đây cho tỉnh rượu thôi.
Edmondo:
Khi nãy nguy thật. Còn nói thêm nữa là từ nay về sau tôi cũng khó sống.
Paimon:
Lorenzo sẽ gây khó dễ cho anh sao? Tôi biết ngay hắn là tên xấu xa mà!
Edmondo:
Ấy! Khẽ thôi!
Edmondo:
Mấy người tốt nhất là đừng tò mò nữa, những người dò la hay đối đầu với hắn đều có kết cục rất bi thảm.
Lyney:
Rất bi thảm là sao...
Edmondo:
Đừng hỏi nữa, tôi không thể nói thêm đâu.
Edmondo:
Cho một lời khuyên, bớt lo chuyện bao đồng lại. Nhìn sắc mặt của hắn là biết hôm nay mấy người đã chọc giận hắn rồi đó.
Edmondo:
Nhìn chung không phải chuyện tốt đâu. Người trẻ tuổi, hành sự cần phải có chừng mực. Tôi đi trước đây.
Paimon:
Anh ta đi rồi... Lyney, chúng ta làm gì tiếp đây?
Lyney:
Suỵt, bên kia có người đang nhìn... Chúng nghe ngóng chúng ta trò chuyện.
Lyney:
Đừng nói gì, cũng đừng quay lại. Nếu xảy ra xung đột trong thành phố thì hiến binh sẽ kéo tới, chúng ta ra ngoài thành đã.
Ra ngoài thành dụ kẻ theo dõi xuất hiện
Lyney:
Theo đuôi lâu như vậy, cũng nên lộ diện rồi nhỉ.
Paccino "Mặt Không Sẹo":
Ngươi là Lyney sao? Em gái ngươi đâu, không đi cùng à?
Paccino "Mặt Không Sẹo":
Gọi luôn cô ta ra đi để bọn ta dọn dẹp một thể.
Paimon:
Khẩu khí lớn nhỉ! Là ai cử các ngươi đến đây?
"Họa Sĩ" De Niro:
Khỏi tò mò. Sớm thôi các ngươi sẽ phải im lặng mãi mãi rồi, biết nhiều hơn cũng chẳng để làm gì.
Lyney:
Hừ... Xem ra trận này không tránh được rồi.
Lyney:
Tôi không giỏi chiến đấu lắm, phiền các vị giúp một tay nhé.
Paimon:
Yên tâm đi, để chúng tôi lo!
Phân tích hiện trạng
Paccino "Mặt Không Sẹo":
Đáng ghét, không ngờ lại khó đối phó như vậy...!
"Họa Sĩ" De Niro:
Người mang Vision đúng là phiền phức, xem ra không dễ như ả kia...
Paccino "Mặt Không Sẹo":
Rút! Chúng ta chạy thôi!
Paimon:
Ê, mấy tên này, không được chạy...
Paimon:
Tức quá, chúng chạy nhanh thật! Mà hình như bọn chúng vừa nhắc đến người nào đó thì phải...
Paimon:
Không lẽ ngoài chúng ta ra, chúng đã âm thầm ra tay với người khác sao?
Nhà Lữ Hành:
Lẽ nào là Jemma?
Paimon:
Đúng rồi! Hôm qua khi gặp Jemma, cô ấy đã bị thương. Hơn nữa lại giấu giếm gì đó không thể nói...
Paimon:
Không lẽ bị những người này uy hiếp nên không thể nói rõ mọi chuyện với chúng ta sao?
Lyney:
Hm... Nếu là vậy, chúng ta phải xử lý hết bọn chúng thì cô ấy mới có thể tiết lộ thông tin cho chúng ta.
Lyney:
Bây giờ chúng ta về tiệm cà phê, xem có thể lấy được thêm tin tức gì từ cô ấy không.
Kể tình hình cho Jemma
Jemma:
...
Lynette:
...
Paimon:
Jemma?
Jemma:
Lại là mấy người, lần này có chuyện gì thế?
Paimon:
Chúng tôi vừa gặp mấy người đã uy hiếp cô và cho chúng một trận rồi.
Paimon:
Đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô!
Jemma:
Sao lại thế này... Rõ ràng là tôi chưa hề nói gì mà, sao chúng lại tìm đến mấy người rồi?
Lyney:
Quả nhiên cô biết bọn chúng.
Jemma:
...
Jemma:
Biết sao? Haha... Rất quen là đằng khác, quen tới mức hận đến xương tủy.
Jemma:
Mười năm liền... Mỗi lần tôi muốn điều tra về cái chết của Cesar thì bọn chúng lại tìm đến uy hiếp tôi.
Jemma:
Tôi có thể tin mấy người không? Mấy người... có thật là sẽ điều tra đến cùng không? Tại sao vậy?
Lyney:
Tạm thời tôi chưa thể tiết lộ, nhưng tôi sẽ vạch trần thân phận thực sự của Chồn Bóng Ma.
Lyney:
Chuyện này rất quan trọng với tôi. Tôi thực sự nghiêm túc, mong cô Jemma tin tưởng.
Jemma:
...Hiểu rồi. Vậy tôi có thể giúp được gì không?
Lyney:
Nghe nói Cesar lúc sinh thời có một phòng công cụ ảo thuật, bên trong chứa rất nhiều vật dụng cá nhân của anh ấy. Tôi muốn xem thử.
Lyney:
Cô có biết phòng công cụ này ở đâu không?
Jemma:
Ở Fleuve Cendre. Sau khi Cesar mất, phòng công cụ đã bị hiến binh niêm phong, sau này không còn ai tới đó nữa.
Jemma:
Nghe nói ở Fleuve Cendre có rất nhiều thế lực phức tạp. Nếu mọi người có ý định đến đó thì... hãy cẩn trọng.
Lyney:
Tôi hiểu rồi. Lynette, em ở lại bảo vệ Jemma nhé, đừng để cô ấy gặp nguy hiểm.
Lynette:
Được. Trong lúc bảo vệ thì em gọi chút đồ ăn nhẹ được chứ?
Lyney:
Tất nhiên là được rồi. Nhưng phải chú ý quan sát nhé, khi không có anh ở đây thì có thể bọn chúng sẽ ra tay đó.
Lynette:
Vâng... Em biết rồi. Đã tắt "chế độ tiết kiệm năng lượng", em sẽ tập trung hơn.
Vào phòng công cụ của Cesar
Lyney:
Theo vị trí mà Jemma đưa thì phòng công cụ ở quanh đây. Có vẻ như đã bị những chiếc thùng này chặn lối vào, chúng ta di dời chúng thôi.
Giúp đỡ Lyney di dời đống thùng. Nơi này có vẻ đã lâu không có người lui tới.
Lyney:
Đây rồi, xuống chỗ này chắc sẽ tới.
Tìm kiếm trong phòng công cụ
Danh Sách Nguyện Vọng:
"Muốn có một chú bồ câu nhỏ."
Danh Sách Nguyện Vọng:
"Muốn có người máy siêu ngầu."
Danh Sách Nguyện Vọng:
Ghi chú: Muốn có thú cưng phải được cha mẹ cho phép, đồng thời phải chăm sóc thật cẩn thận.
Danh Sách Nguyện Vọng:
Lần này chú Cesar đã chuẩn bị cho cháu một chú bồ câu đồ chơi bằng bông. Nếu cháu đã sẵn sàng thì lần tới chú sẽ biến ra một chú bồ câu thật tặng cháu. - Cesar.
Tiếp tục đọc danh sách nguyện vọng...
Danh Sách Nguyện Vọng:
"Muốn có một miếng gà rán ăn mãi không hết."
Danh Sách Nguyện Vọng:
"Muốn có một chiếc cặp sách mới."
Danh Sách Nguyện Vọng:
Ghi chú: Thế gian này không có miếng gà rán vô tận, cũng giống như không có đứa trẻ nào mãi mãi không lớn.
Danh Sách Nguyện Vọng:
Ngoài ra, ăn quá nhiều dầu mỡ cũng không tốt cho sức khoẻ, phải ăn kèm với các món rau cho khỏe mạnh, nhớ chưa? -Cesar.
Tiếp tục đọc danh sách nguyện vọng...
Danh Sách Nguyện Vọng:
"Hy vọng ba mẹ làm hòa."
Danh Sách Nguyện Vọng:
"Hy vọng lần tới đi thi sẽ đạt kết quả tốt."
Danh Sách Nguyện Vọng:
"Hy vọng một ngày nào đó em gái sẽ tránh xa nguy hiểm, sống một cuộc đời bình thường."
Danh Sách Nguyện Vọng:
Ghi chú: Các bạn nhỏ có muộn phiền gì cũng đều có thể nói với chú Cesar, nhưng nếu là những nguyện vọng không thể đáp ứng bằng đồ vật, thì phải hiện thực hóa nó bằng nỗ lực của bản thân nhé.
Danh Sách Nguyện Vọng:
Hy vọng mong ước của tất cả các bạn nhỏ đều trở thành hiện thực. -Cesar.
Tiếp tục đọc danh sách nguyện vọng...
Danh Sách Nguyện Vọng:
"Khi nào mới được tham gia đám cưới của chú Cesar nhỉ?"
Danh Sách Nguyện Vọng:
"Đến khi lớn rồi, cháu cũng vẫn muốn được xem ảo thuật của chú Cesar!"
Danh Sách Nguyện Vọng:
"Chú Cesar đừng đi lưu diễn, ở lại đây mãi được không?"
Danh Sách Nguyện Vọng:
Ghi chú: Chà... Nguyện vọng lần này thật là vượt xa những gì chú dự đoán. Đám cưới sẽ được tổ chức sớm thôi, tới lúc đó mời các bạn nhỏ cùng đến tham gia nhé.
Danh Sách Nguyện Vọng:
Chuyến lưu diễn cũng đã được lên kế hoạch rồi, nhưng chắc chắn chú sẽ trở lại. Chỉ cần các cháu thích thì luôn có thể đến xem chú biểu diễn. -Cesar.
Tiếp tục tìm kiếm sâu hơn
Paimon:
Kỳ lạ, đã đến cuối rồi sao?
Paimon:
Ở đây cũng chẳng có gì, xem ra chuyến này công cốc rồi...
Nhà Lữ Hành:
Lyney đang nhìn gì vậy?
Lyney:
So với những căn phòng ảo thuật thông thường thì ở đây đúng là thiếu chút bí ẩn.
Lyney:
Một đường đến đây, chúng ta đã kích hoạt không ít thiết bị. Không chừng khi xây phòng công cụ này, anh ấy đã biến cả căn phòng thành "đạo cụ ảo thuật" khổng lồ rồi.
Lyney:
Nếu đúng thì nơi này không hề đơn giản như vậy, có lẽ còn ẩn chứa lối đi bí mật nào đó.
Lyney:
Đây rồi, chỉ cần xê dịch vị trí cuốn sách...
Paimon:
Hóa ra là ẩn đằng sau giá sách! Sao anh biết hay vậy?
Lyney:
Cùng nghề nên sẽ dễ đoán ấy mà.
Lyney:
Bên trong vẫn còn rất rộng, chúng ta vào xem sao.
Chia ra điều tra với Lyney
Paimon:
Lyney, sao anh không đi tiếp? Chiếc hộp này có gì à?
Lyney:
Ừm... Nhìn khá quen thuộc, tôi ở đây điều tra một lát, hai vị đi xung quanh xem thử đi.
Lyney:
Nếu có phát hiện gì thì gặp nhau ở đây nhé.
Paimon:
Được, vậy lát nữa gặp nhé.
Điều tra manh mối trong căn phòng bí mật
Paimon:
Cuốn nhật ký dày thật... Để xem trong đó viết những gì!
Nhà Lữ Hành:
Về "danh sách nguyện vọng"...
Nhật Ký Của Cesar:
Mấy ngày trước, khi biểu diễn thì có một đứa trẻ hỏi mình làm cách nào để biến ra cây kẹo từ chiếc mũ.
Nhật Ký Của Cesar:
Mình đã đùa rằng trong mũ có chiếc máy ước nguyện. Không ngờ hôm nay bị lũ trẻ bám lấy, đòi mình biến ra thứ này thứ kia...
Nhật Ký Của Cesar:
Mình đành phải nói dối chúng là chiếc máy này cần thời gian khởi động, bảo lũ trẻ viết nguyện vọng của chúng ra. Không ngờ chúng viết nhiều quá, làm mình phải chạy khắp nơi để mua hết những thứ đó.
Nhật Ký Của Cesar:
Tháng này lại không để dành được chút tiền nào, nhưng cũng không quan trọng. Bây giờ có một vấn đề khác: Nhiều đồ thế này, làm thế nào để giấu vào trong mũ đây.
Nhà Lữ Hành:
Về "đứa nhỏ học ảo thuật"...
Nhật Ký Của Cesar:
Hôm nay diễn xong có hai đứa nhỏ đến bắt chuyện. Còn nhỏ thế này mà một mình chạy ra ngoài xem biểu diễn, không có người lớn đi cùng, ngộ nhỡ bị kẻ xấu để ý thì sao? Thật là nguy hiểm.
Nhật Ký Của Cesar:
Hai đứa nhỏ còn nói muốn theo mình học ảo thuật! Trẻ con có hứng thú với ảo thuật tuy nhiều, nhưng để nghiêm túc theo học thì đây là lần đầu tiên mình gặp.
Nhật Ký Của Cesar:
Mình cũng nói là học ảo thuật rất vất vả, vậy mà chúng không lộ vẻ ngạc nhiên. Bị nhìn chằm chằm bởi bốn con mắt tràn đầy chân thành đó, mình cũng đành phải nhận lời.
Nhà Lữ Hành:
Về "tâm sự của Lorenzo"...
Nhật Ký Của Cesar:
Gần đây Lorenzo hình như có tâm sự, vậy mà khi mình hỏi thì cậu ta chẳng nói.
Nhật Ký Của Cesar:
Lẽ nào thấy mình nhận lời dạy hai đứa trẻ đó nên thấy khó chịu sao? Lần tới mình phải thuyết phục cậu ta mới được.
Nhật Ký Của Cesar:
Kể ra thì hai đứa trẻ này rất có năng khiếu, hơn nữa lại được tiếp xúc sớm với ảo thuật.
Nhật Ký Của Cesar:
Chúng có rất nhiều ý tưởng mới lạ, mình chủ yếu chỉ là lên kế hoạch tập luyện cho chúng dưới góc độ chuyên môn.
Nhật Ký Của Cesar:
Chúng còn muốn gọi mình là "thầy", nhưng mình đã từ chối. Luyện tập ở trình độ này thì các ảo thuật gia khác cũng có thể dạy được, mình sao có thể được coi là thầy của những thiên tài này chứ.
Nhật Ký Của Cesar:
Lớn lên chắc chắn chúng sẽ trở thành những ảo thuật gia vĩ đại hơn cả mình. Chỉ có một điều khiến mình lo nghĩ, chúng già dặn hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng trang lứa... Chắc đã phải chịu khổ không ít.
Nhật Ký Của Cesar:
Jemma cũng nghĩ vậy. Cô ấy nói ánh mắt của hai đứa trẻ này vô cùng sắc sảo, nên không muốn tiếp xúc nhiều với chúng. Mình thì thấy ổn, có lẽ do mình từ nhỏ đã là một người chậm chạp chăng.
Nhà Lữ Hành:
Về "từ biệt"...
Nhật Ký Của Cesar:
Gần tới ngày lưu diễn rồi. Mình hỏi chúng có muốn đi cùng không, hai đứa đều lắc đầu từ chối.
Nhật Ký Của Cesar:
Có lần mình nghe thấy chúng nói chuyện gì đó về "cha" và "nhiệm vụ"... Có vẻ như cha mẹ chúng đã có kế hoạch khác. Xem ra chúng ta sắp phải chia tay rồi.
Nhật Ký Của Cesar:
Tuy chỉ gần nhau hơn chục ngày ngắn ngủi, nhưng mình cũng đã hiểu phần nào tính cách của chúng.
Nhật Ký Của Cesar:
Hai đứa trẻ rất kiên cường, cũng rất cảnh giác. Chúng không tin tưởng ai ngoài chúng, đây không phải thói quen tốt gì.
Nhật Ký Của Cesar:
Thậm chí dù với mình thì chúng cũng có rất nhiều bí mật giấu kín. Như khi mình hỏi nhà chúng ở đâu, tại sao lại học ảo thuật... Chúng đều nói dối.
Nhật Ký Của Cesar:
Trẻ con mà, dù có che đậy thế nào thì khi nói dối cũng sẽ ít nhiều để lộ manh mối.
Nhật Ký Của Cesar:
Mình có thể cảm nhận được cuộc sống của chúng rất vất vả, hoặc phải chịu nhiều nguy hiểm. Chúng khác với những đứa trẻ bình thường, tiếc là mình không giúp được gì nhiều.
Nhật Ký Của Cesar:
Suy đi nghĩ lại, mình đã quyết định nói với chúng về quan điểm cá nhân: Thế giới này vốn đã rất nhiều điều dối trá giả tạo, chúng ta phải học cách tìm thấy sự thật của mình.
Nhật Ký Của Cesar:
Tái bút: Chúng sẽ không trách mình lảm nhảm chứ? Trẻ con bây giờ rất có quan điểm, bị một người chỉ mới quen biết chục hôm dạy dỗ như vậy, liệu có nảy sinh phản ứng tiêu cực không?
Nhật Ký Của Cesar:
Tái bút của tái bút: Chắc là mình nghĩ hơi nhiều rồi. Trẻ con ở độ tuổi này sao có thể thấu hiểu mấy thứ đạo lý tẻ nhạt khô khan đó chứ. Chắc sẽ nghe trước quên sau thôi.
Nhật Ký Của Cesar:
Cesar ơi Cesar, lần sau bớt lo chuyện bao đồng đi.
Hội họp với Lyney
Paimon:
Lyney...
Lyney:
Suỵt... Có chuyện gì lát nữa nói. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, trong này có rất nhiều điều mờ ám.
Paimon:
Ồ! Anh phát hiện ra chuyện gì sao?
Lyney:
Đừng vội, trước khi phân tích thì để tôi giới thiệu về cái gọi là "ảo thuật thoát hiểm trên cao" đã.
Lyney:
Khi diễn màn này, người trình diễn sẽ chui vào hộp ảo thuật trước mặt khán giả, sau đó chiếc hộp được kéo lên cao. Không lâu sau, đáy hộp sẽ tự động mở ra.
Lyney:
Lúc này, từ trong hộp sẽ rơi ra một hình nộm. Nhưng khán giả sẽ không biết thật hay giả, ánh mắt chỉ tập trung vào đó mà la hét trong vô thức.
Lyney:
Sau đó, nhà ảo thuật trà trộn vào đám đông sẽ bất ngờ xuất hiện, bắt đầu trình diễn sự kinh ngạc trước mọi người.
Lyney:
"Trời ơi, sao tôi lại ở đây, lẽ nào tôi đã chết rồi sao?"
Paimon:
Tôi tưởng tượng ra cảnh đó rồi... Sau đó thì sao?
Lyney:
Ánh mắt của mọi người sẽ hướng về phía nhà ảo thuật, đợi đến lúc họ nhận ra thì hình nộm trên đất đã biến mất. Cảm giác như mọi thứ chỉ như ảo giác.
Lyney:
Tất nhiên, vừa rồi chỉ là suy đoán của tôi về "quy trình bình thường"...
Nhà Lữ Hành:
Tại sao lại là suy đoán?
Lyney:
Vì người phát minh ra trò ảo thuật này là Cesar lại không thể hoàn thành nó. Sau khi hộp ảo thuật mở ra, người rơi xuống không phải hình nộm, mà chính là anh ta.
Lyney:
Từ nóc của Viện Ca Kịch, cứ thế rơi thẳng xuống đất. Người thường và không có Vision... thì không ai có thể sống sót ở độ cao đó.
Lyney:
Sau khi Cesar qua đời, không ai dám thử lại trò ảo thuật này nữa. Những điều vừa nói đều do tôi dựa vào đạo cụ và ghi chép trong phòng mà suy đoán.
Paimon:
Nói cách khác, cho đến giờ vẫn chưa có ai biểu diễn thành công màn "ảo thuật thoát hiểm trên cao" sao?
Paimon:
Nãy tôi còn nghĩ nếu được xem màn ảo thuật đó thì hay biết mấy. Nhưng nguy hiểm như vậy thì tốt hơn là đừng tùy tiện thử.
Paimon:
Mà ban nãy anh nói "hình nộm từ hộp ảo thuật rơi ra"... Vậy thì nhà ảo thuật đã biến đi đâu? Anh ta làm sao để thoát ra vậy?
Lyney:
Hỏi hay lắm, điều này lại phải bàn tới bí mật của "hộp ảo thuật" rồi.
Lyney:
Trước mặt tôi chính là hộp ảo thuật được Cesar làm ra. Nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, bên trong còn ẩn chứa bí mật mà chỉ có bản thân nhà ảo thuật mới biết được.
Lyney:
Sau khi nhà ảo thuật chui vào hộp, hộp sẽ được treo lên cao. Lúc này, góc nhìn của khán giả bên dưới sẽ chỉ ở trong một phạm vi nhất định.
Lyney:
Đại khái là họ chỉ có thể nhìn thấy phía trước, hai bên và đáy hộp. Mặt sau và nắp bên trên sẽ là điểm mù của khán giả.
Lyney:
Lúc này, nhà ảo thuật nhấn nút để khởi động thiết bị bên trong, cánh cửa bí mật sẽ được mở ra từ phía sau.
Lyney:
Nhà ảo thuật nhân cơ hội tẩu thoát từ cánh cửa phía sau để đến tầng thượng của Viện Ca Kịch, lợi dụng lúc khán giả đang tập trung vào hình nộm mà quay về bên dưới.
Paimon:
Đơn giản vậy sao. Nghe xong có cảm giác tôi cũng biểu diễn được trò này đó!
Lyney:
Haha, không dễ vậy đâu... Phần khó nhất của màn ảo thuật này là cách điều khiển đám đông. Vì vậy, cần thêm rất nhiều pha "biểu diễn" ngoài lề.
Lyney:
Hình nộm rơi, lộ diện khéo léo, ngôn từ khoa trương... Thậm chí trước khi diễn còn phải tự trói mình lại, tạo ấn tượng "không thể trốn thoát" trong mắt khán giả.
Lyney:
Ngày đêm nghiên cứu tập luyện, vô số tâm huyết kết lại thành vài phút biểu diễn ngắn ngủi. Từ bất ngờ thành kinh ngạc, khiến cho nụ cười nở trên môi khán giả.
Lyney:
Cesar rất giàu kinh nghiệm về ảo thuật, tiếc là không thể hiện thực hóa nó.
Paimon:
Không biết Cesar đã gặp phải chuyện gì... Lyney, ban nãy anh nói ở đây có bí mật, không lẽ anh đã khám phá ra mọi chuyện rồi sao?
Lyney:
Ừm... Đại khái là đã có suy đoán.
Lyney:
Tôi đã xem qua hồ sơ vụ án mười năm trước rồi. Bên trong hộp ảo thuật mà Cesar sử dụng có nút kích hoạt nằm bên tay phải. Khi Cesar biểu diễn trước khán giả cũng thường sử dụng tay phải làm tay thuận.
Paimon:
Nghe có vẻ như không có vấn đề gì nhỉ?
Lyney:
Tuy nhiên trong phòng công cụ, đa số cơ quan của đạo cụ ảo thuật đều được giấu bên trái, bao gồm cả hộp ảo thuật đó. Tôi nghĩ, Cesar thực chất phải thuận tay trái mới đúng.
Lyney:
Vì thói quen vốn có của nhà ảo thuật không được phép quá đặc biệt. Ví dụ, người bình thường khi làm việc gì đó sẽ luôn tập trung vào phần quan trọng nhất theo bản năng.
Lyney:
Để tránh bị khán giả nghi ngờ, nhà ảo thuật phải cố ý kiểm soát sự chú ý.
Lyney:
Tinh hoa của ảo thuật chính là thật giả lẫn lộn. Nếu ngay cả những thứ chân thật còn khiến người ta đề phòng, vậy thì thứ giả dối sẽ càng khó che đậy.
Lyney:
Cesar chắc chắn phải thay đổi thói quen của mình cho gần với khán giả, ép bản thân sử dụng tay phải sẽ là điều mà anh ấy làm... Ảo thuật vĩ đại sẽ luôn đi kèm với cái giá tương ứng.
Lyney:
Nhưng khi hoảng loạn nhất và xung quanh không có ai để ý, anh ấy sẽ dùng tay trái theo bản năng. Đó là lý do thiết kế của cơ quan được Cesar đặt bên tay trái.
Nhà Lữ Hành:
Có ai đó đã lợi dụng thói quen của anh ta sao?
Lyney:
Không sai, tôi cũng đang nghĩ vậy.
Lyney:
Thời gian cho màn ảo thuật thoát hiểm vô cùng ngắn. Cesar bắt buộc phải mở được ngăn ẩn trong vài giây, tráo hình nộm để thu hút sự chú ý, sau đó mở cửa bí mật để thoát hiểm.
Lyney:
Nhưng tôi nghĩ anh ấy có lẽ có hơi tự tin. Vì đã luyện tập nhiều lần, nên cơ thể cứ làm theo bản năng với những thứ mình đã tập luyện.
Lyney:
Sau khi mở ngăn ẩn để lấy hình nộm, xác nhận không có sai sót gì và chuẩn bị thoát ra. Tay trái anh ấy lần mò nút kích hoạt, chợt tim như thắt lại... Chỗ đó hoàn toàn trống trơn.
Lyney:
Đầu ngón tay không hề cảm nhận được sự quen thuộc, Cesar cần một chút thời gian để suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì.
Lyney:
Theo bản năng, anh ấy sẽ tiếp tục dùng tay trái để lần mò nút bấm quen thuộc, thế là tiêu tốn thêm vài giây... Sau đó, nắp dưới của hộp ảo thuật tự động mở ra.
Lyney:
Màn ảo thuật nguy hiểm ở mức này, chỉ một vài giây là đủ để chôn vùi mọi thứ. Hiến binh cũng chẳng kiểm tra thấy gì, chỉ đơn giản cho rằng bản thân Cesar đã có sai sót.
Paimon:
Vậy thì kẻ đã tráo hộp ảo thuật chính là hung thủ sao?
Paimon:
Nhưng mà, lén tráo hộp ảo thuật mà không bị phát hiện... đâu phải chuyện dễ gì?
Lyney:
Biết rõ tay thuận của Cesar, lại có thể ung dung tráo đổi đạo cụ biểu diễn, chắc chắn chỉ có thể là người thân cận mới làm được.
Lyney:
Phải không... Lorenzo?
Lúc bạn còn chưa chú ý đến, Lorenzo đã dẫn người đuổi đến.
Lorenzo:
Các ngươi đúng là giỏi xen vào chuyện của người khác.
Lorenzo:
Chẳng mấy ai đi quan tâm tới một tên ảo thuật gia đã chết tận mười năm. Ban đầu ta cũng không định ra tay, dẫu sao thì việc khử các ngươi cũng sẽ rước thêm phiền toái.
Lorenzo:
Ta đã cho các ngươi cơ hội... Vốn hy vọng các ngươi sẽ giống với ả kia biết khó mà lui, nhưng thật khiến ta thất vọng.
Paimon:
Ngươi đang nói Jemma sao...? Quả nhiên người đe dọa cô ấy chính là ngươi!
Lorenzo:
Đúng vậy, nhưng ả ta có cố chấp thế nào cũng chẳng thể gây rắc rối. Nhưng những kẻ không chút dính dáng gì với Cesar là các ngươi lại cố tình dấn thân vào chuyện này.
Lorenzo:
Vậy thì bỏ mạng lại đây đi! Lên! Dọn sạch bọn chúng.
Paimon:
Hứ, bọn ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu!
Hỏi chân tướng về cái chết của Cesar
Lorenzo:
Khụ... Khụ! Các ngươi...
Lyney:
Còn muốn đánh tiếp sao, Lorenzo? Đám người mà ngươi mang đến bị hạ gục hết rồi đấy.
Lyney:
Giờ thì ta và ngươi có thể nói chuyện rồi nhỉ? Ta muốn nghe xem... tại sao ngươi lại giết Cesar.
Lorenzo:
Cesar... Rốt cuộc thì các ngươi muốn nhắc lại cái tên này bao nhiêu lần nữa? Tất cả mọi người chỉ quan tâm tới hắn... Rõ ràng ta mới là ảo thuật gia thiên tài thực thụ!
Lorenzo:
Thứ nghiệp dư chỉ biết diễn trò cho lũ trẻ con như hắn có chỗ nào hơn ta chứ? Ta mới là người đưa ảo thuật trở thành nghệ thuật cao quý, đến cả giới quý tộc gặp ta cũng phải nể mặt!
Lyney:
Ghen tị sao...
Lorenzo:
...
Lorenzo:
Ghen tị? Căm ghét thì đúng hơn. Tên Cesar đó... cuộc đời hắn như chỉ có ảo thuật, ảo thuật là tất cả với hắn.
Lorenzo:
Hắn đắm chìm trong những trò ảo thuật đường phố và lưu diễn, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Ảo thuật chỉ là trò lừa bịp, không lừa được tiền thì có ý nghĩa gì chứ?
Lorenzo:
Nhưng khán giả không nghĩ vậy, tất cả họ đều kính trọng hắn! Không một ai thèm để ý đến gã phụ tá như ta, "thầy của anh giỏi thật" chính là câu mà ta thường nghe nhất!
Lorenzo:
Hắn giỏi chỗ nào chứ? Nghèo kiết xác... Những phụ tá đi theo nhà ảo thuật khác thì túi tiền rủng rỉnh, chỉ có ta là ngoại lệ! Ta xuất chúng như vậy, nhưng chỉ có thể sống cuộc đời tầm thường.
Lorenzo:
Hắn cấm ta dùng ảo thuật đi lừa tiền, suy cho cùng thì hắn rất ghét chuyện này.
Lorenzo:
Mà hắn ở Fontaine lại vô cùng nổi tiếng. Ngày nào hắn còn sống là ngày đó ta sẽ không thể trổ tài, hắn sẽ khiến ta thân bại danh liệt.
Lorenzo:
Ta phải giết hắn... không còn cách nào khác. Đúng vậy, không còn cách nào khác...
Lyney:
...
Lyney:
Còn lý do nào khác không?
Lorenzo:
Lý do này là quá đủ để ra tay rồi.
Lyney:
Ta cứ nghĩ là sẽ còn lý do khác đấy. Ví dụ như... ngươi thích Jemma, nhưng Jemma lại là vị hôn thê của Cesar.
Lorenzo:
Ta thích Jemma sao? Ngươi, ngươi đùa kiểu gì vậy...
Lyney:
Vậy chắc ta nhầm rồi. Đổi chủ đề nhé, vậy thì ngươi chính là Chồn Bóng Ma?
Lorenzo:
...Đúng.
Lorenzo:
Cesar rất nghiêm khắc với ta, hắn muốn hướng ta làm những việc mà hắn cho là đúng, như dùng ảo thuật để đem lại niềm vui cho mọi người.
Lorenzo:
Nhưng ta không thể chấp nhận quan điểm của hắn. Thứ ta quan tâm là giá trị thực tế mà ảo thuật mang lại, vì vậy ta đã hô biến rất nhiều báu vật vào túi riêng.
Nhà Lữ Hành:
Nghe nói Chồn Bóng Ma trộm đồ không phân sang hèn?
Paimon:
Đúng rồi, Charlotte từng nói Chồn Bóng Ma chỉ trộm những món đồ mà người ta trân quý, chứ không hề quan tâm tới giá trị...
Lorenzo:
Chỉ là người đời nghĩ vậy thôi. Đạo chích thì sao có thể cái gì cũng trộm chứ? Mục tiêu của ta xưa nay luôn là báu vật đắt đỏ.
Lorenzo:
Mấy thứ rẻ tiền chỉ là để ta luyện tay thôi, không ngờ vậy cũng bị quy thành trộm, đúng là một trò hề.
Lyney:
Ra là thế. Đến khi xét xử thì ngươi cũng sẽ nói vậy sao?
Lorenzo:
Ta có lựa chọn sao? Các ngươi xía vào chuyện của ta, điều tra đến tận đây rồi. Kế hoạch trừ khử các ngươi cũng không thành... Ta còn làm được gì nữa?
Lorenzo:
Đành vậy. Mười năm nay ta đã hưởng đủ quyền lực và giàu có, đều là những thứ Cesar không thể cho ta. Tuy không cam tâm, nhưng cũng không còn gì hối tiếc.
Lyney:
Được. Ta sẽ đi báo cho hiến binh.
Lyney:
Nhà Lữ Hành và Paimon canh chừng Lorenzo nhé, lát nữa chúng ta gặp ở bên ngoài phòng công cụ.
Giao Lorenzo cho đội hiến binh
Bruno:
Tôi nghe ngài Lyney kể lại mọi chuyện rồi.
Bruno:
Lorenzo, anh có thú nhận sự thật rằng mình đã sát hại và đổ mọi tội lỗi cho Cesar không?
Lorenzo:
...
Lori:
Hừm, coi như vẫn còn chút lương tâm.
Lori:
Học trò mưu hại thầy, thật không thể hiểu nổi, đợi xét xử đi!
Paimon:
Phù... Mọi chuyện cũng tới hồi kết rồi. Lyney, chúng ta làm gì tiếp theo nhỉ? Hay là chuẩn bị cho buổi trình diễn ngày mai nhé?
Lyney:
Để nghĩ xem nào...
Lyney:
Chúng ta đi gặp Lynette và Jemma trước. Lorenzo đã bị bắt, Jemma chắc sẽ không còn bị đe dọa nữa.
Paimon:
Đúng rồi! Chúng ta phải đem tin tức này báo với Jemma, như vậy là cô ấy có thể yên tâm rồi.
Kể tình hình cho Lynette và Jemma
Lynette:
...A, mọi người về rồi.
Lynette:
Lần này nhanh thật đó, em chỉ mới ăn hết món tráng miệng thứ ba thôi.
Lyney:
Món thứ ba rồi sao?! Lynette, em không phải đã hứa với anh là ăn uống điều độ sao? Em ăn nhiều đồ ngọt như vậy, cơm tối không thể ăn được nữa rồi.
Lynette:
Không sao đâu, em sẽ chuyển sang "chế độ vận động", chạy bộ để tiêu hao hết số đường dư thừa.
Lyney:
Gian xảo quá... Haiz, thật hết cách, lần sau không được như vậy nhé.
Lynette:
Em biết rồi.
Jemma:
Mọi thứ... vẫn ổn chứ?
Paimon:
Tất nhiên. Cái tên Lorenzo đó hoàn toàn không phải đối thủ, chúng tôi đã báo cho hiến binh bắt giữ hắn rồi.
Jemma:
Vậy à. Tốt quá rồi... Thật xin lỗi, trước đó tôi đã không tin tưởng mọi người.
Jemma:
Tôi cũng từng nghi ngờ Lorenzo, nhưng mà... tôi... Huhu...
Paimon:
Không sao, Jemma bị hắn đe doạ đúng không? Ừm, đổi lại là tôi thì cũng sẽ không dễ dãi tin tưởng người lạ.
Paimon:
Đừng lo lắng nữa, mọi chuyện đều ổn cả rồi!
Jemma:
Xin lỗi... Tôi hơi xúc động, tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
Jemma:
Tôi luôn muốn tố cáo Lorenzo. Hắn đã lấy đi tất cả di sản của Cesar, hắn rất đáng ngờ. Nhưng luôn có người để mắt đến tôi, tôi không thể điều tra được...
Jemma:
Tôi thực sự rất sợ. Sợ rằng chúng sẽ ra tay với mình, sau này sẽ không còn ai đến thăm mộ Cesar nữa... Trước giờ tôi không đủ dũng cảm để phản kháng.
Jemma:
Cảm ơn. Thật lòng cảm ơn các vị...
Theo đề nghị của Lyney, mọi người đến nghĩa trang để công khai tin tức Lorenzo bị bắt, sau đó cùng nhau tưởng niệm Cesar.
Đi viếng mộ Cesar
Baltasar:
Cảm ơn các vị đã rửa sạch oan ức cho Cesar.
Baltasar:
Không ngờ Lorenzo lại chính là Chồn Bóng Ma... Hắn chưa bao giờ để lộ sự bất mãn với Cesar ở nơi đông người. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy quan hệ thầy trò của họ rất tốt.
Baltasar:
Haiz, thứ tiểu nhân hèn hạ thì tự do hưởng thụ, còn Cesar lại phải chịu đựng oan ức, bị người đời mắng chửi. Thật là bất công...
Baltasar:
May mà có các vị ra tay trợ giúp, linh hồn của Cesar cuối cùng cũng được yên nghỉ rồi.
Jemma:
...
Jemma:
Giá như... giá như tôi nhận ra mọi chuyện sớm hơn.
Gracia:
Đừng tự trách mình, Jemma, đây không phải lỗi của cô.
Dolora:
Đúng đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn, Cesar chắc chắn không muốn thấy cô ủ rũ như vậy đâu.
Lyney:
...
Lynette:
Phấn chấn lên nào, tiểu thư Jemma.
Lynette:
Ngày mai anh Lyney có buổi biểu diễn ảo thuật tại Viện Ca Kịch, cô muốn cùng đi xem không? Coi như khuây khỏa một chút.
Lynette:
Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một màn trình diễn đặc biệt để vinh danh Cesar.
Jemma:
Biểu diễn... vinh danh Cesar? Thật sao?
Jemma:
Cảm ơn các vị, tôi nhất định sẽ tới xem.
Lyney:
Vậy chúng ta tối mai gặp nhau nhé! Nhà Lữ Hành và Paimon đừng có tới trễ đấy.
Paimon:
Yên tâm, có ảo thuật miễn phí để xem thì chúng tôi sẽ có mặt ngay. Tối mai gặp nhé!

Vật Của Sự Thật
Chồn Bóng Ma bị bắt, màn ảo thuật của Lyney đã có thể tiến hành. Hy vọng mọi thứ thuận lợi...
Đến Viện Ca Kịch xem biểu diễn ảo thuật
Paimon:
Hihi, lại được xem Lyney diễn ảo thuật. Đúng rồi, Lynette không cần lên sân khấu sao?
Lynette:
Lần này không cần, anh Lyney sẽ biểu diễn một mình.
Lynette:
Tôi sẽ ở đây xem cùng với mọi người.
Robert Houdin:
Quý vị đã sẵn sàng chưa? Màn trình diễn của ảo thuật gia đại tài Lyney... sắp được bắt đầu!
Robert Houdin:
Nghe nói lần này anh Lyney sẽ mang đến cho chúng ta vô vàn màn ảo thuật đặc sắc. Trong đó tiết mục cuối sẽ là màn trình diễn chưa từng được thấy trước đây!
Paimon:
Woa! Có ảo thuật mới để xem rồi!
Lyney:
Cảm ơn quý vị, chúng ta hãy bắt đầu hành trình kỳ ảo của đêm nay nào.
Lyney bắt đầu những màn ảo thuật điêu luyện của mình trên sân khấu...
Jemma:
...
Lynette:
Ảo thuật của anh Lyney rất đặc sắc phải không?
Jemma:
Đúng vậy, khiến tôi... không nhịn được mà nhớ tới người đó.
Paimon:
Đúng vậy, Cesar cũng từng là nhà ảo thuật nổi tiếng mà.
Paimon:
Kể ra thì... Jemma và Cesar quen nhau thế nào vậy?
Jemma:
Hmm? Có một lần tôi đi dạo trên phố, nhìn thấy anh ấy đang diễn ảo thuật cho lũ trẻ...
Jemma:
Lũ trẻ luôn thích xem ảo thuật, chúng tin rằng trên thế gian này có rất nhiều điều kỳ diệu. Tài năng của Cesar như đưa chúng bước vào giấc mơ.
Jemma:
Tôi cũng... bị anh ấy thu hút, nên đã tiến về phía anh ấy và yêu cầu diễn cho tôi xem.
Paimon:
Thật là lãng mạn, vậy đó là màn ảo thuật gì vậy?
Jemma:
Là một màn ảo thuật... về hoa. Anh ấy cầm hoa trên tay, búng một cái, những đóa hoa đó đã ở trên đầu tôi rồi.
Jemma:
Tôi rất hạnh phúc, vì trước giờ, tôi chưa từng được ai tặng hoa cả.
Paimon:
Tuyệt thật... nhắc đến thì Lyney trước đó cũng từng diễn một màn tương tự.
Jemma:
Thật sao? Xem ra Lyney và Cesar đều rất lãng mạn, đúng là nên trân trọng khoảnh khắc này.
Jemma:
Suy cho cùng... dù có là người thân... cũng không biết sẽ rời đi khi nào.
Paimon:
Đúng vậy, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Paimon:
Ừm... cũng không biết nên an ủi cô thế nào, nhưng từ nay sẽ không còn ai uy hiếp cô nữa. Nên là... có thể thở phào nhẹ nhõm rồi nhỉ?
Lynette:
...Đúng vậy.
Lynette:
Có thể thở phào rồi nhỉ... Chồn Bóng Ma.
Paimon:
Thấy không, Lynette cũng nói... Hả???
Paimon:
Chồn Bóng Ma? Lorenzo chạy thoát rồi sao? Hắn ta ở đâu?
Jemma:
Chồn Bóng Ma?
Lynette:
Anh Lyney từng nói: Mỗi người khi đứng trên sân khấu, đều dốc sức đóng tròn vai diễn của mình, để đem đến cho khán giả màn biểu diễn hoàn hảo.
Lynette:
Sau đó... khi tất cả tiết mục đã không còn, thì sẽ là lúc phải hạ màn. Người có "hai bàn tay trắng" không nên tiếp tục đứng trên sân khấu nữa.
Lynette:
Mười năm rồi, Jemma, cô diễn cũng mệt rồi phải không? Đã đến lúc kết thúc màn kịch này rồi.
Paimon:
Chuyện gì vậy? Tôi không hiểu gì cả...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, bầu không khí trở nên tệ hơn rồi, nói gì đi chứ?
Jemma:
...
Robert Houdin:
Quý vị có thích màn trình diễn vừa rồi của anh Lyney chứ?
Robert Houdin:
Tiếp sau đây sẽ là thời gian tạm nghỉ! Sau khi nghỉ ngơi, anh Lyney sẽ mang đến cho chúng ta màn trình diễn bùng nổ nhất đêm nay!
Robert Houdin:
Màn ảo thuật này sẽ được biểu diễn ngoài trời, xin mời các vị lần lượt rời sân khấu, tập trung chờ đợi bên ngoài Viện Ca Kịch.
Lynette:
Chồn Bóng Ma sẽ không thích hợp để xuất hiện trước mặt người khác, phải không?
Lynette:
Không sao, ở đây sẽ yên tĩnh nhanh thôi. Chúng ta qua chỗ khác nói chuyện nhé.
Hỏi thăm chân tướng ở nơi yên tĩnh
Lyney:
Úi, bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng... Xin lỗi, khi xuống sân khấu tôi đã dùng hết đạo cụ ảo thuật rồi, nên không thể thực hiện màn ảo thuật nhỏ để làm dịu bầu không khí.
Lyney:
Đối với ảo thuật gia thì đây cũng là một thiếu sót, may mà tôi đã chuẩn bị phương án chữa cháy. Một câu chuyện thú vị, không biết các vị có hứng thú không?
Paimon:
Lyney, so với việc này thì chúng ta có chuyện quan trọng hơn đấy!
Paimon:
Vừa rồi Lynette gọi Jemma là Chồn Bóng Ma, chuyện này là sao?
Lyney:
Đừng vội, ảo thuật gia luôn giỏi đoán suy nghĩ người khác. Tôi biết Paimon muốn hỏi gì, nên câu chuyện tôi chuẩn bị... vừa hay có liên quan đến điều đó.
Paimon:
Thật sao? Vậy thì mau kể đi, tôi đang rất tò mò đấy!
Lyney:
Chuyện từ mười mấy năm trước. Chồn Bóng Ma ở Đại Sảnh Fontaine như cá gặp nước, mỗi lần ra tay là chắc chắn không có báu vật nào lọt khỏi tay.
Lyney:
Nhưng khi cô ta ngày càng nổi tiếng, cảnh sát cũng đã có các biện pháp đối phó nghiêm ngặt hơn. Chồn Bóng Ma hiếm khi có cơ hội phạm tội, và phải đối mặt với nguy cơ bại lộ thân phận.
Lyney:
Tất nhiên cô ta không ngồi đó chờ chết, đã nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch ve sầu thoát xác: Tung ra một Chồn Bóng Ma giả để che mắt công chúng.
Lyney:
Sau một hồi tìm kiếm, cô ta để mắt đến ảo thuật gia Cesar. Ảo thuật gia và đạo chích vốn có điểm tương đồng, và là "sự thật" dễ được công chúng chấp nhận nhất.
Paimon:
...Sau đó thì sao?
Lynette:
Dựa vào kỹ năng lừa đảo tuyệt vời, Chồn Bóng Ma đã thành công chiếm được lòng tin của Cesar, bước tiếp theo chính là gài bẫy.
Lynette:
Nhưng trước khi ra tay, đột nhiên cô ta phát hiện Cesar có một trợ thủ bất mãn. Chồn Bóng Ma đã nảy sinh ý định "thậm chí không cần làm bẩn tay của mình"...
Lynette:
Dưới sự xúi giục đó, Lorenzo đã giở trò với hộp ảo thuật của Cesar, khiến anh ấy ngã chết.
Lynette:
Sau đó, Lorenzo chiếm đoạt di sản ảo thuật của thầy, còn Chồn Bóng Ma thì đổ hết tội lỗi lên đầu Cesar. Một hành vi phạm tội tinh vi và phối hợp rất ăn ý.
Jemma:
Đúng là Lyney và Lynette rất giỏi kể chuyện. Sau khi nghe xong, ngay cả tôi cũng không khỏi thắc mắc liệu có kẻ chủ mưu đích thực đứng sau không.
Jemma:
Vấn đề là, phản diện trong câu chuyện này hình như là ám chỉ tôi thì phải? Tôi muốn hỏi tại sao lại có suy đoán này? Lorenzo đã nói gì sao?
Lyney:
Yên tâm, Lorenzo chưa nói gì cả.
Lyney:
Nhưng ngay từ đầu tôi đã không nghĩ Lorenzo là Chồn Bóng Ma. Tôi tin vào suy đoán của mình hơn là kết quả điều tra. Lorenzo thừa nhận quá dứt khoát, như thể đang che đậy điều gì đó.
Jemma:
Đáng buồn thật. Vậy là nếu không có bằng chứng thì thà tin hắn ta chứ không tin tôi sao?
Lyney:
Các ảo thuật gia luôn giỏi dụ dỗ khán giả để đạt được kết quả mong muốn. Tôi nghĩ chắc cô Jemma cũng biết rõ điều này.
Lyney:
Vững tin vào vị hôn phu, không dao động ngay cả khi bị đe dọa... Dưới sự giúp đỡ của Lorenzo, cô đã diễn rất tốt vai si tình của mình.
Lyney:
Mười năm nay, ai cũng ghét Cesar, nhưng lại đồng cảm với cô.
Lyney:
Ai có thể tin được một người phụ nữ xinh đẹp thường ngồi trước mộ khóc lóc sẽ là thủ phạm chứ? Thứ được áp lên cô chỉ là những cái nhìn thương hại mà thôi.
Paimon:
Chờ chút, ý anh là... cái gọi là "bị uy hiếp" ngay từ đầu chỉ là vở kịch của Lorenzo và Jemma sao?
Paimon:
Nhưng tại sao Lorenzo lại làm như vậy? Đến cuối cùng hắn ta cũng không khai Jemma ra, lại còn thừa nhận mình là Chồn Bóng Ma nữa...
Lyney:
Đúng vậy, tại sao chứ? Câu hỏi này, cô Jemma có thể trả lời cho chúng tôi chứ.
Jemma:
Tôi nghĩ, nếu cậu tin vào câu chuyện mình bịa ra, thì câu trả lời cũng rất rõ ràng.
Jemma:
Là hung thủ ra tay hại chết Cesar, tội ác của Lorenzo đã đạt đến đỉnh điểm.
Jemma:
Khai Chồn Bóng Ma ra cũng không có lợi gì. Ngược lại, ở bên ngoài trại giam thì Chồn Bóng Ma có thể chăm sóc tốt cho gia đình hắn.
Lyney:
Câu trả lời tuyệt vời, tiếc là có hơi nhàm chán.
Jemma:
Vậy thì... cậu muốn nghe chủ đề thú vị gì đây?
Lyney:
Có một chuyện tôi rất muốn biết nguyên do.
Lyney:
Tại sao năm đó, Chồn Bóng Ma thực sự lại chọn ra tay với những thứ mà người khác quý trọng? Cô Jemma đây có thể phân tích cho tôi không?
Jemma:
Được chứ, dù sao cũng chỉ là kể chuyện thôi mà.
Jemma:
Theo tôi nghĩ, Chồn Bóng Ma kia chắc đã có một tuổi thơ rất bi thảm.
Jemma:
Cha mẹ mất sớm, một mình lang thang. Bị lừa dối, chế nhạo, đánh đập...
Jemma:
Cô ấy nhặt giấy lộn từ thùng rác, vẽ những bức tranh bẩn thỉu bằng cành cây bên đường. Khâu những mảnh vải chắp vá thành con búp bê xấu xí ngu ngốc.
Jemma:
Đây là niềm vui duy nhất trong cuộc sống của cô. Lúc đó cô ấy đã cảm thấy hài lòng, nhưng ngay cả niềm hạnh phúc như vậy cũng không được phép.
Jemma:
Cô ấy bị lừa và bị cướp đi mọi thứ, bị mắc kẹt trong cuộc sống của mình không thể thoát ra. Ở cái tuổi lẽ ra phải hạnh phúc, cô ấy lại đứng trong góc nhìn thế giới một cách đầy ghen tị.
Jemma:
Đúng là tàn nhẫn, đau khổ làm nảy sinh suy nghĩ đen tối, dần dần những ý tưởng không nên có đã xuất hiện trong đầu...
Jemma:
"Mình ghét hạnh phúc của tất cả mọi người."
Jemma:
"Mình sẽ đánh cắp tất cả sự tốt đẹp, chân thật của họ để lấp đầy khoảng trống trong tim."
Paimon:
Sao lại...
Lynette:
...Như vậy khá hợp lý đấy.
Jemma:
Câu chuyện này cậu có hài lòng không, Lyney?
Lyney:
Rất hợp với khẩu vị của tôi, cảm ơn cô đã giúp tôi giải đáp thắc mắc.
Nhà Lữ Hành:
Vì vậy, thư cảnh báo ba ngày trước...
Paimon:
Đúng đó. Jemma, tại sao cô lại đột nhiên gửi thư cảnh báo? Rốt cuộc cô đang nhắm tới điều gì?
Paimon:
Nếu không có bức thư đó, những chuyện này cũng sẽ không bị lộ ra đúng không?
Lyney:
Thư cảnh báo đó không phải do cô ta gửi.
Jemma:
Mười năm rồi, Chồn Bóng Ma lẽ ra phải biến mất khỏi lịch sử, nhưng có người cứ không để yên.
Jemma:
Lyney... Không, phải gọi là "tên nhóc thích đóng vai đạo chích" sẽ hợp hơn. Thư cảnh báo dán ở Viện Ca Kịch là ngươi viết đúng không, rốt cuộc ngươi muốn gì?
Lyney:
Không hổ danh là Chồn Bóng Ma, đoán ra mọi chuyện rất nhanh.
Lyney:
Nếu vậy thì tôi cũng nói thẳng. Mục đích của chúng tôi là giải oan cho Cesar.
Lyney:
Muốn thay đổi ấn tượng vốn có trong mắt công chúng về Cesar, thì cách trực tiếp nhất chính là để Chồn Bóng Ma xuất hiện trở lại.
Jemma:
Chỉ vậy thôi sao? Không có lý do nào khác à?
Lyney:
Tất nhiên, chẳng phải thư cảnh báo đã viết rất rõ rồi sao? Tôi sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của cô, giống như cô đã làm mười năm trước.
Jemma:
Mười năm trước... ý ngươi là cái chết của Cesar? Ngươi từng gặp hắn ta sao...?
Jemma:
Khoan đã, ra là vậy! Hai ngươi chính là hai đứa nhóc đáng ghét đó sao? Đúng là trưởng thành rồi, ngay cả ta cũng không nhận ra.
Jemma:
Cesar đã dạy hai ngươi ảo thuật đúng không? Chỉ dạy có mười mấy ngày, ân tình này đáng để hai ngươi ghi nhớ đến giờ sao?
Lyney:
Ân tình dù nặng hay nhẹ thì chúng tôi cũng sẽ ghi nhớ.
Lyney:
Mười năm trước, Cesar đã bị mang tiếng xấu. Mười năm sau, không còn ai quan tâm xem Cesar có phải bị oan không.
Lyney:
Nhưng chúng tôi không quên, nên chúng tôi đã tìm đến cô.
Jemma:
Vậy thì hai ngươi đã lấy đi những gì từ ta? Ta vẫn đứng ở đây, và Lorenzo đã thú nhận mọi tội lỗi. Ta đã tự do.
Lyney:
"Tự do"... Cô nghĩ như vậy thật sao?
Lyney:
Cesar từng nói, ngay cả khi thế giới đầy rẫy dối trá, tôi vẫn phải tìm thấy sự thật của chính mình.
Lyney:
Câu nói này cũng thích hợp với cô. "Sự thật" có nhiều hình dạng, từ bảo vật kỷ niệm, lý tưởng vĩ đại, và cả... "người không thể thay thế".
Lyney:
Số phận đã lấy đi của cô rất nhiều thứ, khiến vết thương trong lòng cô sẽ không thể lành lặn. Khi đêm xuống, chúng sẽ lại đau âm ỉ, và trộm cắp giống như liều thuốc tê để cô xoa dịu nỗi đau đó.
Jemma:
Nói vậy là có ý gì?
Lyney:
Tôi muốn nói, mười năm qua cô đã không phạm tội và trải qua cuộc sống bình thường như ý muốn... Có phải là vì cô đã tìm thấy thứ gì đó thay thế được cho hành vi trộm cắp này.
Lyney:
Nói về Lorenzo, hắn ta đã giết thầy mình, diễn kịch cùng cô, nhận mọi nghi ngờ về mình chỉ vì vụ lợi sao?
Lyney:
Hắn ta biết thân phận và tội ác của cô, nhưng vẫn sẵn sàng làm mọi thứ vì cô. Chính nhờ có hắn ta mà mười năm qua cô mới không bị ham muốn trộm cắp giày vò.
Lyney:
Hai người không chỉ là đồng phạm trong vụ sát hại Cesar, mà còn là những mảnh ghép của nhau. Tôi nghĩ cô đã cảm nhận được điều đó, hắn ta chính là "sự thật" không thể thay thế của cô.
Lyney:
Tôi đảm bảo với cô, "sự thật" này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Jemma:
...
Lynette:
Bây giờ, chúc mừng cô đã "tự do", Jemma.
Lyney:
Đổi lại, từ giờ về sau, cô hãy tiếp tục sống một mình trong thế giới không có gì ngoài dối trá này nhé. Hy vọng cô có thể chịu đựng được, dù sao đời người vẫn còn rất dài.
Robert Houdin:
Vậy... cũng sắp đến giờ rồi. Mọi người sẵn sàng chưa, đã đến lúc ảo thuật gia đại tài Lyney quay lại sân khấu rồi.
Robert Houdin:
Bây giờ, mọi người đoán xem màn ảo thuật cuối cùng mà anh Lyney sắp biểu diễn sẽ là gì nào? Đáp án là... "ảo thuật thoát hiểm trên cao"!
Paimon:
Ảo thuật thoát hiểm trên cao?!
Robert Houdin:
Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ ảo thuật gia Cesar nhỉ. Lúc đó anh ấy gặp nạn trong chính màn ảo thuật này, và bị coi là Chồn Bóng Ma.
Robert Houdin:
Nhưng chúng tôi đã nhận được tin tức mới nhất, rằng Cesar bị oan. Chồn Bóng Ma thật sự đã nhận tội trước pháp luật...
Lyney:
Tôi phải đi rồi. Phù... Màn ảo thuật này tôi đã luyện rất lâu, thật sự có chút hồi hộp.
Lyney:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hãy thưởng thức màn ảo thuật này nhé. Dù bên ngoài Viện Ca Kịch có rất nhiều khán giả, nhưng chỉ có hai vị là người chứng kiến thực sự.
Jemma:
Chờ đã, Lyney.
Jemma:
Khi đó hai người đã che giấu Cesar rất nhiều chuyện, và hắn ta cũng không hề biết những bí mật đó đến khi chết. Bây giờ thì hai người có thể thành thật với mọi người chưa?
Jemma:
Không phải chỉ có dối trá mới dẫn đến cô đơn. Một ngày nào đó ngươi sẽ tự cảm nhận được cảm giác của ta bây giờ, ta đang chờ đợi ngày đó.
Lyney:
Cô sai rồi, tôi và cô không giống nhau.
Jemma:
...
Paimon:
Ừm... Chúng ta bây giờ... phải làm sao?
Lynette:
Giống như anh trai tôi đã nói, đợi một lúc rồi ra ngoài Viện Ca Kịch xem ảo thuật.
Paimon:
Nhưng mà Jemma...
Lynette:
Không sao, cô ta sẽ hiểu ra nhanh thôi. Đúng rồi, sau khi màn ảo thuật kết thúc, nếu muốn gặp anh ấy thì nhớ đến "chỗ cũ" nhé.
Paimon:
Được, vậy chúng ta đến chỗ Lyney đi! Ảo thuật thoát hiểm trên cao rất nguy hiểm, anh ấy... sẽ ổn thôi nhỉ?
Xem ảo thuật thoát hiểm trên cao
movie
Mười năm trước, ảo thuật gia Cesar đã truyền kỹ xảo ảo thuật của mình cho Lyney và Lynette. Có điều, thứ quan trọng nhất mà anh đã dạy cho hai người họ không chỉ là kỹ xảo ảo thuật. Mười năm sau, khi Cesar đã oan ức qua đời, màn ảo thuật thoát hiểm trên cao đã một lần nữa được trình diễn bên ngoài Viện Ca Kịch. Giữa lúc biểu diễn, dây xích treo chiếc rương thoát hiểm đã bị đứt, ảo thuật gia Lyney rơi thẳng xuống từ dưới đáy rương, cũng giống như màn biểu diễn thất bại cách đây mười năm vậy. Nhưng lần này khác ở chỗ, người biểu diễn Lyney đã không rơi xuống đất, mà ngay trong không trung đã biến thành cánh hoa Lumidouce tượng trưng cho ly biệt, sau đó đáp xuống trước mặt các khán giả ở bên ngoài Viện Ca Kịch. "Thần bí, bất ngờ, vượt khỏi lẽ thường... Tôi xin đem vinh quang này trả cho anh đấy, Cesar."
Janet:
Anh thấy không? Lúc anh ta rơi xuống... đã biến thành đóa hoa?
Randolf:
Sao có thể làm được như vậy nhỉ...
Olivia:
Thật thần kỳ! Tôi không chớp mắt luôn, vậy mà anh ấy đã biến mất trước mắt tôi rồi!
Charlotte:
Xem được màn ảo thuật tuyệt vời như vậy, đúng là không uổng công chuyến này.
Charlotte:
Cesar đã được minh oan, và ngôi sao mới, ảo thuật gia Lyney đã thay anh ấy hoàn thành tâm nguyện năm đó... Đây có lẽ là tin tức cho trang nhất của tờ báo Chim Hơi Nước ngày mai rồi!
Paimon:
Phù... Xem ra mọi người đều rất thích màn ảo thuật cuối của Lyney!
Nhà Lữ Hành:
Mặc dù họ không biết được câu chuyện trong đó...
Paimon:
Hình như không thấy Lyney nữa, anh ấy đâu rồi?
Paimon:
Lynette nói anh ấy sẽ ở chỗ cũ đợi chúng ta. Ừm... Chỗ cũ là chỗ nào nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Nghĩa trang...?
Paimon:
Là nơi Cesar yên nghỉ sao?
Paimon:
Đúng nhỉ. Màn ảo thuật này có lẽ cũng là lời từ biệt của Lyney cho Cesar. Sau khi màn ảo thuật kết thúc, nơi anh ấy có thể đến nhất chính là nghĩa trang.
Paimon:
Đi thôi, chúng ta đến nghĩa trang tìm anh ấy nào!
Đến nghĩa trang tìm Lyney
Paimon:
Lyney, anh ở đây thật à!
Paimon:
Anh vẫn ổn chứ? Tôi thật sự hết hồn khi sợi dây bị đứt đó. Tôi còn tưởng là đã xảy ra tai nạn gì chứ.
Lyney:
Ảo thuật là nghệ thuật biểu diễn, và ảo thuật gia luôn phải chuẩn bị vài chiêu để điều khiển cảm xúc của khán giả. Vì vậy, tôi đã sửa đổi một chút thiết kế của Cesar.
Lyney:
Khi biểu diễn tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Cảm giác rơi xuống càng lúc càng nhanh, trời đất như đảo lộn quay cuồng...
Lyney:
Đôi khi tôi tự hỏi, Cesar đã nghĩ gì khi rơi xuống mười năm trước?
Lyney:
Cesar có hối hận khi thu nhận Jemma và Lorenzo không? Hay là... đến phút cuối vẫn tin rằng đây chỉ là một "sai sót"?
Paimon:
Thật ra... khi ở phòng công cụ chúng tôi đã muốn hỏi. Anh từng theo Cesar học ảo thuật đúng không? Việc đó đã xảy ra khi nào vậy?
Lyney:
Sau khi tôi gia nhập Căn Nhà Hơi Ấm. Năm đó, tôi và Lynette tiếp cận Cesar là có mục đích.
Nhà Lữ Hành:
Mục đích?
Lyney:
Tôi từng kể cho cậu nghe quá khứ của tôi. Cậu còn nhớ không? Để mưu sinh, tôi từng quan sát những màn ảo thuật trên phố và lén học theo những mánh khóe đó.
Lyney:
Nhưng tôi nhận ra chỉ quan sát thôi là chưa đủ. Tôi có thể thấy màn trình diễn của họ, nhưng không thể thấy được quá trình khổ luyện mà họ đã thực hiện đằng sau màn trình diễn.
Lyney:
Làm thế nào để các ngón tay linh hoạt hơn, làm thế nào để đánh lạc hướng, làm thế nào để làm ra các thiết bị nhỏ hơn...
Lyney:
Trong ngành ảo thuật, chúng tôi tự mở ra con đường riêng bằng tài năng của mình. Nhưng nếu không có sự hướng dẫn của những ảo thuật gia chuyên nghiệp, thì dù có làm gì cũng sẽ thất bại.
Paimon:
Vì vậy... hai người đã tìm đến Cesar sao?
Lyney:
Ừm, lúc đầu chỉ là muốn thử vận may, không ngờ Cesar lại sẵn sàng chỉ dạy mọi thứ.
Lyney:
Mặc dù chỉ tiếp xúc mười mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Cesar thật sự rất tốt với chúng tôi. Ngược lại thì chúng tôi đã giấu anh ấy rất nhiều chuyện.
Lyney:
Ví dụ như là anh ấy từng hỏi tôi tại sao lại muốn học ảo thuật, tôi nói là vì "đam mê"...
Lyney:
Nhưng khi đó chúng tôi vừa mới trải qua rất nhiều chuyện. Vì tài năng ảo thuật mà được giới quý tộc thu nhận, sau đó lại bị phản bội... Tình yêu của tôi dành cho ảo thuật không còn là thứ gì đó trong sáng nữa.
Lyney:
Điều kỳ diệu là khi tôi còn đang do dự xem có nên nói thật không, thì lời nói dối đã vuột ra khỏi miệng tôi trước.
Lyney:
Tin tưởng người khác là một phẩm chất tốt, tiếc là khi đó tôi đã đánh mất khả năng này.
Paimon:
Lyney...
Lyney:
Vẫn còn quan tâm đến cảm xúc của tôi sao? Hai người thật ấm áp đó.
Lyney:
Nhưng đừng lo, tôi quen rồi. Từ dinh thự quý tộc đến Căn Nhà Hơi Ấm, dối trá và lợi ích luôn song hành trong thế giới của tôi và Lynette.
Lyney:
Sau khi Cesar đi lưu diễn, chúng tôi cũng đi khắp nơi để thực hiện nhiệm vụ. Khi nghe được tin tức về tai nạn của anh ấy, không hiểu sao còn bị buộc tội là Chồn Bóng Ma...
Lyney:
Đêm đó, tôi nhớ lại nụ cười của anh ấy, bất giác không biết nên nói gì.
Lyney:
Những bí mật không thể nói sẽ được xây thành bức tường cao, và những người có thể nói với nhau sẽ ngày càng ít đi. Giống như khán phòng trống sau buổi biểu diễn vậy... Đây cũng là "cái giá" mà tôi phải gánh chịu.
Lyney:
Chỉ khi hoàn toàn mất đi một ai đó, mới thực sự hiểu được vị trí của người ấy trong lòng mình. Đó là lý do tại sao tôi chắc chắn rằng Jemma sẽ cảm thấy đau đớn, bởi vì chính tôi cũng từng trải qua điều đó.
Paimon:
Đúng vậy, đừng buồn nữa.
Paimon:
Thật ra chúng tôi cũng từng chứng kiến nhiều cuộc chia ly. Nhưng tôi vẫn tin rằng ngày mai sẽ có những điều tốt đẹp hơn.
Paimon:
Có rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi thú vị, cả Nhà Lữ Hành bên cạnh tôi nữa... Chỉ cần nghĩ đến những điều này thì tâm trạng không vui sẽ tan biến hết!
Paimon:
Nói như vậy... Nhà Lữ Hành là "sự thật" của tôi đúng không?
Lyney:
Tất nhiên, giống như tôi và Lynette, cả hai đều là sự thật không thể thay thế trong thế giới của nhau.
Lyney:
Số phận lấy đi của chúng tôi rất nhiều, nhưng may mắn thay, nó đã để lại cho chúng tôi những điều quan trọng nhất của nhau, để chúng tôi có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó.
Lyney:
Vì vậy, trong quá khứ tôi đã không cực đoan như Jemma, sau này cũng vậy. Chúng tôi luôn sống trong bóng tối, nhưng chúng tôi luôn nhớ lấy mọi tia sáng chiếu qua.
Lyney:
Được rồi, nói gì đó vui vẻ đi. Màn biểu diễn tối nay của tôi thế nào, hai người hài lòng chứ?
Paimon:
Rất đặc sắc! Nhưng tôi vẫn chưa xem đã... lúc ở Viện Ca Kịch cứ mải nói chuyện, nên gần như không xem nửa đầu của buổi biểu diễn luôn.
Paimon:
Lyney, ừm... anh có thể làm thêm một màn ảo thuật không?
Lyney:
Chuyện này hơi khó. Vừa biểu diễn xong, bây giờ tôi không còn gì trên người cả.
Paimon:
Cái gì... Anh không thể nghĩ cách sao? Với tôi thì ảo thuật gia Lyney có thể làm bất cứ điều gì mà.
Lyney:
Thôi được, vậy thì tôi sẽ thử.
Lyney:
Nhìn nhé, bây giờ trên tay tôi có một cành hoa...
Paimon:
Gạt nhau à! Rõ ràng trên tay anh không có gì cả, đừng lừa chúng tôi!
Lyney:
Hửm! Nhưng tôi nhớ rõ là mình có mang theo một cành hoa mà? Thế này đi, hai người đếm cùng tôi nhé. Ba... hai... một...
Paimon:
Ba... hai... một...!
Lyney:
Bây giờ thử tìm lại xem, nói không chừng đã xuất hiện rồi đó.
Paimon:
Thật sao? Để tôi xem...
Nhà Lữ Hành:
...
Một đóa hoa màu hồng đã xuất hiện trên ngực bạn.
Paimon:
Xuất hiện thật rồi! Nhưng mà không giống với hoa lần trước lắm nhỉ? Loại hoa này hình như là... Đúng rồi, là Tường Vi Cầu Vồng!
Paimon:
Thôi kệ, Lyney, mau dạy tôi trò ảo thuật này đi!
Lyney:
Muốn học ảo thuật thì ít nhất phải gọi tôi một tiếng "thầy Lyney" chứ nhỉ?
Paimon:
Ừm... Thầy Lyney, năn nỉ đó!
Lyney:
Haiz, nể sự chân thành này, tôi sẽ nói cho Paimon biết một nguyên tắc. Ảo thuật gia không thể chỉ trông chờ vào việc người khác tiết lộ bí mật, mà phải quan sát, suy nghĩ nhiều hơn để tự mình tìm ra đáp án.
Paimon:
Sao lại như vậy chứ!
Lyney:
Không còn sớm nữa, chúng ta cũng không nên ở đây lâu. Cảm ơn hai người đã đến xem tôi biểu diễn nhé. Chúc ngủ ngon.
Lyney:
...Hẹn gặp lại.
Paimon:
Ừm, tạm biệt!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta cũng về thôi nhỉ?
Paimon:
Hihi, tôi nóng lòng muốn xem bản tin của Tòa Soạn Chim Hơi Nước sáng mai quá. Chắc sẽ có bài về Lyney và Cesar nhỉ?
Paimon:
Sáng mai chúng ta đến Tòa Soạn Chim Hơi Nước thăm dò xem sao.

Phỏng Vấn
Báo chí hôm nay sẽ viết gì nhỉ? Đến gần Tòa Soạn Chim Hơi Nước xem thử nào.
Đến cửa Tòa Soạn Chim Hơi Nước xem thử
Lyney:
Xin lỗi Charlotte. Hôm nay tôi và em gái hơi bận, tạm thời không nhận phỏng vấn...
Charlotte:
Yên tâm, tôi chỉ xin một chút thời gian thôi. Làm ơn đi mà, anh Lyney!
Paimon:
Hửm, đã xảy ra chuyện gì sao?
Charlotte:
Tôi đã dành cả đêm để viết chuyên mục về Chồn Bóng Ma, sáng nay là có thể đăng báo.
Charlotte:
Nhưng sáng nay... đột nhiên tôi nhận được tin. Cô Jemma, vị hôn thê của Cesar đã chủ động liên hệ với đội hiến binh, thừa nhận cô ấy mới chính là Chồn Bóng Ma thật sự!
Paimon:
Nhanh vậy sao!
Lyney:
Khụ.
Charlotte:
Hửm?
Lynette:
Không kịp rồi, anh.
Charlotte:
Haha... phản ứng của hai bạn là "nhanh vậy sao", xem ra hai bạn đã biết trước sự thật rồi.
Paimon:
Úi!
Charlotte:
Quả nhiên trực giác của tôi không sai, chắc chắn hai người có chuyện gì đó giấu tôi! Lý do khiến Jemma tự thú... chắc chắn có liên quan đến màn ảo thuật tối qua!
Lyney:
Có thể là sau khi xem màn ảo thuật đó, Jemma đã nhớ lại khoảng thời gian cô ấy ở bên cạnh Cesar, và lương tâm thức tỉnh chăng?
Charlotte:
Ra là vậy... Không đúng, nếu đơn giản như vậy thì mười năm qua cô ấy đã làm gì?
Lyney:
Chuyện này...
Nhà Lữ Hành:
(Cảm giác như trực giác phóng viên của Charlotte đang bùng cháy, phải tìm cách đánh lạc hướng cô ấy mới được...)
Charlotte:
Tôi nhớ ra rồi! Sau màn biểu diễn tối qua, cả hai người và Jemma đều biến mất. Lẽ nào là lúc đó sao?
Charlotte:
Một câu hỏi nhanh, mọi người đã đi đâu sau buổi biểu diễn?
Paimon:
Sau buổi biểu diễn? Chúng tôi và Lyney ở nghĩa trang, Lyney còn biểu diễn ảo thuật cho riêng chúng tôi xem nữa!
Paimon:
Nhắc mới nhớ, nhờ Charlotte mà giờ Lyney đã biết dùng Tường Vi Cầu Vồng trong ảo thuật rồi đó!
Lyney:
Khụ...
Lynette:
...Hửm?
Lynette:
Em nhớ là em chưa từng nhận được một bông Tường Vi Cầu Vồng nào từ anh cả. Vậy ý của anh là họ quan trọng hơn em sao?
Lyney:
Không phải! Chuyện này...
Paimon:
Sao ngay cả cô cũng phản ứng như vậy nhỉ? Tôi lại nói sai gì sao?
Paimon:
Bầu không khí trở nên kỳ lạ quá... Nhà Lữ Hành, bây giờ chúng ta phải làm sao?
Charlotte:
Haiz, xem ra hôm nay không thích hợp để phỏng vấn rồi. Thôi vậy, lần sau tôi lại đến nhé.
Charlotte:
Thứ lỗi cho sự cố chấp của tôi, nhưng tôi không thể bỏ qua tin tức nóng hổi này được! Chuyện của Jemma vừa lan truyền đã gây ra chấn động lớn, tôi phải cố gắng hết sức để tìm ra sự thật đằng sau!
Charlotte:
Nghe nói cô ấy còn nói với đội hiến binh rằng "tâm nguyện cuối cùng là được gặp lại Lorenzo". Chậc... Mối quan hệ thật phức tạp, tò mò quá.
Charlotte:
Tóm lại tôi đi trước đây. Mọi người cứ thong thả nhé!
Paimon:
À ừm, Lynette, thật ra...
Lynette:
Không sao, tôi không giận, lúc nãy chỉ là để đánh lạc hướng cô ấy thôi.
Paimon:
Ra là vậy, làm tôi giật cả mình.
Lyney:
Phù, ngay cả tôi cũng suýt nữa bị lừa... May mà hiệu quả không tệ, đúng không?
Lynette:
...Tường Vi Cầu Vồng, hãy giữ nó thật kỹ.
Lynette:
Nếu để mất, tôi cũng sẽ rất buồn đấy.