arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Lưu Kim - Màn 2
Hành Trình Tìm Sao
Danh sách nhiệm vụ
Thiếu nữ của Thành Inazuma đang lên kế hoạch cho một chuyến đi lãng mạn...
Đến Tiệm Pháo Hoa Naganohara
Naganohara Ryuunosuke:
Đồ đạc thu dọn xong chưa? Mẹ con có chuẩn bị cơm nắm và bánh gạo cho con, con đã mang theo hết chưa?
Yoimiya:
Cha yên tâm, đều ở trong túi cả rồi, đủ cho con ăn mấy ngày luôn.
Yoimiya:
Con không ở nhà, cha mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đó, cha nhớ dặn dò mẹ uống thuốc đúng giờ nhé.
Yoimiya:
Nếu không được thì đóng cửa tiệm vài ngày, đợi con về rồi tính.
Naganohara Ryuunosuke:
Cha và mẹ nghe con nói muốn đi xa đều rất lo lắng cho con.
Naganohara Ryuunosuke:
Cha mẹ cũng chưa từng đi đâu, không biết họ đánh giá người Inazuma thế nào, không biết họ có chịu nói chuyện với chúng ta không nữa...
Yoimiya:
Ây da, chuyện này cha yên tâm, cha nhìn những người từ bên ngoài đến xem, ai cũng rất thân thiết và nhiệt tình cả.
Yoimiya:
Ví dụ như Thoma của Hiệp Hội Yashiro, lúc trước là từ Mondstadt đến, mọi người đều có ấn tượng rất tốt với anh ấy.
Naganohara Ryuunosuke:
Lau nhà? À, ý con nói là cây lau nhà bị hư ấy hả, cha vừa sửa nó lúc sáng rồi.
Yoimiya:
Không phải, là Thoma! Chẳng phải lúc trước anh ấy còn mang rượu từ quê lên nhà chúng ta đó sao!
Paimon:
Lâu lắm rồi mới thấy một cuộc trò chuyện như vậy đó, cảm thấy thật thân thiết.
Yoimiya:
Ồ, là các bạn à! Lâu rồi không gặp, thật sự rất lâu rồi đó!
Nhà Lữ Hành:
Yoimiya vẫn tràn đầy sức sống như trước đây nhỉ!
Yoimiya:
Hihi, vì sắp được đi du lịch nên tôi rất phấn khích ấy mà.
Yoimiya:
Có thể nói, đây là điều thay đổi lớn nhất kể từ lúc đó. Nhiều người nước ngoài đã đến Inazuma, và cũng có rất nhiều người ở đây đã rời đi.
Yoimiya:
Các bạn đi khắp Teyvat nên có thể khó mà hiểu được, nhưng đối với chúng tôi thì đây là cơ hội ngàn năm để biến giấc mơ thành hiện thực đó.
Paimon:
Đúng vậy, lệnh bế quan tỏa cảng dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.
Naganohara Ryuunosuke:
Chú nhớ ra các cháu rồi, các cháu là bạn của Yoimiya đúng không.
Naganohara Ryuunosuke:
Sự tích hay ho của các cháu đã lan truyền khắp Inazuma rồi. Con gái chú rất ngưỡng mộ các cháu, còn nói là được như các cháu thì tốt biết mấy.
Yoimiya:
Hihi, ngại thật. Ai mà chẳng có giấc mơ trở thành anh hùng chứ.
Nhà Lữ Hành:
Những chuyện mà Yoimiya làm cũng rất tuyệt vời.
Yoimiya:
Cảm ơn bạn đã nói vậy, tôi chỉ là một nghệ nhân bình thường thôi, cuộc sống yên ổn một chút vẫn hơn.
Yoimiya:
Nhưng nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn được ngầu hơn một chút.
Naganohara Ryuunosuke:
Đúng rồi, hôm nay các cháu đến đặt pháo hoa à?
Yoimiya:
Úi! Xin lỗi, mải nói chuyện mà quên mất việc của mình.
Yoimiya:
Dạo này pháo hoa nhà chúng tôi sẽ do cha tôi làm, tay nghề của ông ấy thì các bạn cũng biết rồi đó, rất lợi hại. Có thể yên tâm đặt hàng.
Paimon:
Không có, chúng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, không có việc gì cả.
Yoimiya:
Thì ra là vậy, hiếm khi chúng ta đều rảnh rỗi như vậy nhỉ...
Yoimiya:
Vậy thì nói chuyện thêm một chút nhé. Haha, tôi cũng chưa vội đi.
Paimon:
Đúng rồi, nói đến du lịch, Yoimiya định đi đâu đấy?
Yoimiya:
Không biết!
Paimon:
Ơ?
Yoimiya:
Hahaha, nhưng mục đích của chuyến đi thì đã có rồi. Tôi muốn đi ngắm mưa sao băng hoành tráng nhất Teyvat.
Yoimiya:
Nhưng tôi không biết nó sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu, nên dự định vừa đi du lịch vừa tìm.
Paimon:
Vậy thôi à? Không có thông tin gì đó rõ ràng hơn sao?
Yoimiya:
Vẫn chưa có, vì nó vốn dĩ là một câu chuyện gia tộc, giống như là truyền thuyết vậy.
Yoimiya:
Cách đây rất lâu, tổ tiên nhà Naganohara đã nhìn thấy một trận mưa sao băng, từ đó truyền cảm hứng cho những màn pháo hoa mới.
Yoimiya:
Cha nói, cảm hứng là sự kết hợp giữa những gì mình thấy và những gì mình biết. Những người khác nhau nhìn thấy cùng một phong cảnh thì cảm tưởng của họ cũng sẽ khác nhau.
Yoimiya:
Inazuma bây giờ đã hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu tôi được chứng kiến trận mưa sao băng đó, thì chắc chắn sẽ có thể tạo ra được những màn pháo hoa hoàn toàn mới.
Yoimiya:
Phải không nào, đương nhiên lý do quan trọng hơn là tôi muốn đi đây đi đó để ngắm nhìn mọi thứ rồi, hihi.
Paimon:
Đừng ngại, có cơ hội và thời gian thì cũng nên đi chơi cho thoải mái chứ!
Yoimiya:
Paimon cũng hiểu biết ghê, thông minh hơn so với lần đầu chúng ta gặp nhau rồi đấy.
Paimon:
Hihi, tôi thích làm bạn với Yoimiya đấy, nói chuyện thật dễ nghe!
Yoimiya:
Sumeru... À, tôi nghe nói nơi đó có rất nhiều cây cối, có một học viện rất lợi hại, còn có cả một vùng sa mạc rộng lớn đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Có cả một học phái chuyên nghiên cứu bầu trời sao nữa.
Paimon:
À đúng, những người ở đó đều rất lợi hại, hỏi họ về chuyện mưa sao băng thì chắc chắn sẽ biết được đáp án!
Yoimiya:
Thật sao? Ừm, nhưng mà hỏi nhà nghiên cứu về những thứ trong truyền thuyết, liệu có phản cảm lắm không?
Paimon:
Phải hỏi mới biết có thật hay không chứ. Yên tâm đi, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt ở Giáo Viện đó.
Paimon:
À ừm, ý tôi là chỉ có Nhà Lữ Hành có mối quan hệ rất tốt thôi...
Yoimiya:
Nhưng việc này không làm mất thời gian của mọi người chứ, nó vốn không nằm trong dự định của các bạn...
Paimon:
Đúng vậy, đừng khách sáo, chẳng phải lúc trước Yoimiya cũng từng giúp chúng tôi sao?
Yoimiya:
Hihi, vậy được rồi, tôi sẽ nhận ý tốt của các bạn, đến Sumeru chơi cho thật thoải mái thôi!
Yoimiya:
Cha à, con đi cùng bạn, như vậy là cha có thể yên tâm hơn rồi nhỉ?
Naganohara Ryuunosuke:
Hả? ...À, tốt lắm, vậy thì cha và mẹ con cũng yên tâm hơn rồi.
Yoimiya:
Cha mẹ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé, con sẽ về nhanh thôi.
Yoimiya:
Được rồi, chúng ta đến Đảo Ritou để lên thuyền thôi.
Đến bến cảng Đảo Ritou
Naganohara Ryuunosuke:
Đi đường cẩn thận, chơi vui nhé!
Nói chuyện với Yoimiya
Mọi người cùng lên tàu đến Cảng Ormos và thưởng ngoạn phong cảnh biển tuyệt đẹp.
Trên đường đi, Yoimiya nghe bạn kể về những câu chuyện sau khi Lệnh Truy Lùng Vision kết thúc, và cả những chuyến thám hiểm ở Sumeru. Yoimiya như bị cuốn hút bởi nó.
Hành trình dài trên biển qua đi rất nhanh...
Yoimiya:
Woa, đây là Sumeru sao?
Yoimiya:
Cái cây đó... lớn quá! Bến cảng này được xây dựng trên cây sao?
Yoimiya:
Hơn nữa nơi này cũng hoành tráng quá, lớn hơn bến cảng ở Đảo Ritou nhiều, cửa hàng cũng đông đúc hơn.
Paimon:
Hihi, những thứ lợi hại hơn còn ở đằng sau cơ.
Yoimiya:
Lợi hại quá, mặc dù tôi đã từng nghe mô tả, nhưng trăm nghe đúng là không bằng một thấy...
Yoimiya:
Nếu không tận mắt nhìn thấy thì e là cả đời này tôi cũng không tưởng tượng ra mất.
Yoimiya:
Học viện mà các bạn nói... là Giáo Viện đúng không? Nó ở đây sao?
Paimon:
Không phải, chúng ta phải đi về hướng bắc từ Cảng Ormos, và đi theo dòng sông để đến Thành Sumeru.
Yoimiya:
Ồ, Thành Sumeru... vậy là còn lợi hại hơn cả chỗ này nữa nhỉ?
Yoimiya:
Thật đáng mong đợi đó. Hihi, phấn khích quá.
Yoimiya:
Tóm lại, chúng ta... xuất phát đến Thành Sumeru thôi!
Yoimiya:
Tôi phấn khích đến nỗi không biết phải làm gì bây giờ đây.
Paimon:
Đi chơi xa quan trọng nhất là vui vẻ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Cùng đi dạo xung quanh trước nhé?
Yoimiya:
Tôi lo là nếu không bắt tay ngay vào việc chính thì sẽ làm lỡ thời gian của các bạn mất.
Yoimiya:
Nhưng nếu các bạn đã nói vậy thì... Hihi, chúng ta đi tham quan xung quanh đi.
Đi dạo ở Cảng Ormos
Fayez:
Chào mừng đến với Xưởng Acara, cứ xem thoải mái nhé.
Yoimiya:
Woa, cái gì đây, đáng yêu quá!
Fayez:
Đây là món đồ chơi đang bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi, có tên là "Tượng Gỗ Aranara".
Fayez:
Tất cả đều được thiết kế dựa trên hình ảnh của những câu chuyện cổ tích, và được các bạn nhỏ đặc biệt yêu thích.
Fayez:
Cô gái này từ Inazuma đến đúng không, mua tượng gỗ này về làm quà là thích hợp nhất đấy.
Yoimiya:
Aranara sao, tôi biết! Là câu chuyện mà các bạn kể trên thuyền, không ngờ lại đáng yêu như vậy, chẳng trách sao bọn trẻ con đều thích.
Yoimiya:
Con nào cũng rất đẹp, tôi phải xem cho thật kỹ...
Paimon:
Tôi biết là Yoimiya sẽ thích nó mà.
Paimon:
Nhưng cho dù là Yoimiya thì e là cũng không thể nhìn thấy Aranara thật sự...
Paimon:
Ừm, mặc dù hơi có lỗi với Yoimiya, nhưng chúng ta cũng phải giữ lời hứa với Aranara mới được.
Paimon:
Chắc Yoimiya sẽ không để bụng chuyện này đâu nhỉ.
Paimon:
Trong thế giới của cô ấy, từ lâu đã tồn tại vô số sinh vật kỳ ảo rồi.
Yoimiya:
Tôi quyết định rồi, tôi lấy cái này, cái này, và hai cái ban nãy anh cầm lên cho tôi xem nữa.
Paimon:
Hả? Yoimiya muốn mua nhiều vậy sao?
Yoimiya:
Đúng vậy, Saika và tụi nhỏ chắc chắn sẽ rất thích, cứ mang về chia cho tụi nhỏ thôi. Ừm, dùng làm phần thưởng khi so tài với Bang Arataki cũng không tệ.
Yoimiya:
Hơn nữa thử nghĩ xem, nếu có thể đặt chúng thành một hàng cạnh cửa sổ, buổi sáng khi thức dậy thì thứ đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ là nó đó.
Yoimiya:
Vậy thì tâm trạng cả ngày cũng sẽ rất tốt rồi.
Yoimiya:
Hihi, được đó, cảm ơn nhé, vậy thì để Nhà Lữ Hành chọn đấy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi chọn cái này.
Paimon:
Trông có vẻ giống Yoimiya.
Yoimiya:
Ồ, bạn nói vậy làm tôi cũng thấy hơi giống thật.
Yoimiya:
"Nara Paimon, xin chào, tôi là Aramiya!" Pidu pidu.
Yoimiya:
Là như vậy đúng không? Tôi không nhớ sai chứ, hihi.
Paimon:
Thật lợi hại, chỉ kể qua loa trên thuyền thôi mà cũng nhớ được sao.
Yoimiya:
Vì nó rất thú vị mà, tôi vẫn rất tự tin về khả năng ghi nhớ những câu chuyện này đó.
Nhà Lữ Hành:
Phiền ông chủ đóng gói cho Aramiya nhé.
Fayez:
Được, cảm ơn quý khách!
Fayez:
Quý khách thật thú vị, hy vọng mọi người sẽ chơi thật vui vẻ ở Sumeru!
Đến Thành Sumeru
Yoimiya:
Woa, nơi này có vẻ như còn phồn hoa hơn cả Cảng Ormos nữa.
Paimon:
Đây là Con Đường Châu Báu, đi lên phía trên chính là Giáo Viện, đi vào trong thân cây sẽ là Đại Khu Bazaar, đều là những nơi rất đặc biệt cả.
Yoimiya:
Tôi thấy có rất nhiều người mặc trang phục giống nhau từ trên đi xuống, đó có phải là đồng phục của Giáo Viện không?
Paimon:
Đúng vậy, họ cũng sẽ đội những chiếc mũ có hoa văn khác nhau tùy theo mỗi học viện.
Paimon:
Ví dụ lát nữa người chúng ta cần tìm là thuộc Học Phái Rtawahist, hỏi họ về chuyện của trời sao là chính xác nhất.
Yoimiya:
Nói cách khác, thông thường nếu muốn vào Giáo Viện thì phải mặc đồ như vậy nhỉ?
Paimon:
Hình như cũng không có ai quy định như vậy cả...
Nhà Lữ Hành:
Yoimiya đang lo lắng chuyện gì sao?
Yoimiya:
Ừm, tôi thấy mình ăn mặc như vậy cùng các bạn đi vào có hơi phô trương quá không?
Paimon:
Yoimiya xấu hổ à, bất ngờ thật.
Yoimiya:
Không không, không phải lý do này. Hãy nghĩ xem, nếu các bạn là học sinh của Giáo Viện và đang học hành chăm chỉ.
Yoimiya:
Lúc này đột nhiên có một người nước ngoài ăn mặc kỳ lạ đi vào, ngó đông ngó tây, lại còn đi lung tung nữa...
Paimon:
Chậc, hình như tôi hiểu ý của Yoimiya rồi...
Yoimiya:
Ừm, mặc dù nói chúng ta không cần quá để ý ánh mắt của người khác, nhưng tôi nghĩ cũng cần phải chú ý đến thời điểm.
Yoimiya:
Hay là tôi đi loanh quanh ở đây trước vậy, vừa hay tôi cũng muốn xem Nhà Hát Zubayr mà các bạn nói.
Yoimiya:
Giáo Viện thì... chờ khi tôi chuẩn bị xong một bộ đồ phong cách Sumeru rồi thì tôi sẽ đến đó tham quan.
Paimon:
Cũng được, mặc dù tôi cảm thấy không cần suy nghĩ nhiều như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Lát nữa tôi sẽ giúp Yoimiya tìm một thợ may giỏi.
Paimon:
Nói đến trang phục thì có lẽ Nilou sẽ có đề xuất tốt nhất.
Yoimiya:
Hihi, được đấy, nếu được thấy cô ấy biểu diễn nữa thì càng tuyệt hơn.
Yoimiya:
Vậy thì tôi sẽ đi dạo xung quanh, chuyện mưa sao băng làm phiền các bạn hỏi thăm nhé.
Paimon:
Được, chúng tôi sẽ quay lại ngay.
Yoimiya:
Tôi sẽ không đi quá xa đâu, cũng đừng lo tôi sẽ chán, tôi có cả trăm ngàn cách để giết thời gian đấy.
Đến Giáo Viện
Paimon:
Mặc dù nói phải tìm Học Phái Rtawahist, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như không có ai thích hợp...
Nhà Lữ Hành:
Hiền giả của Học Phái Rtawahist trước đây lại là Azar.
Paimon:
Tôi nghĩ chuyện này Alhaitham sẽ biết, nhưng mà... tôi không muốn tìm anh ta cho lắm.
Paimon:
Hay là chúng ta cứ hỏi đại ai đó nhé, nói không chừng sẽ gặp được người của Học Phái Rtawahist đó.
Nahida:
Có vẻ như các bạn đang gặp phải khó khăn. Tại sao không cân nhắc đến một người sẽ nói cho các bạn mọi thứ mình biết nhỉ?
Paimon:
Ối?! Nahida, sao cô lại ở đây!
Nahida:
Tôi định đi gặp vài học giả, đúng lúc nhìn thấy hai bạn đi vào và có vẻ lo lắng, vì vậy tôi đã đi theo.
Nahida:
Có vẻ như rất đúng lúc nhỉ.
Paimon:
Ừm, vậy thì để tôi nói, chúng tôi có một người bạn đến tham quan Sumeru...
Kể cho Nahida về chuyện của Yoimiya và mưa sao băng.
Nahida:
À, thì ra là vậy...
Paimon:
Trông biểu cảm của cô, lẽ nào trận mưa sao băng sắp tới sẽ còn phải đợi rất lâu nữa sao?
Nahida:
Ừm... Câu trả lời của tôi có lẽ còn đáng thất vọng hơn.
Nahida:
Có lẽ các bạn từng nghe qua, rằng sao trên bầu trời Teyvat có liên quan đến vận mệnh của con người nhỉ.
Paimon:
Tôi có nghe mấy lần.
Nahida:
Các vì sao phỏng theo vận mệnh. Các bạn thử nghĩ xem, vận mệnh có phải là thứ bất biến và luôn tuân theo kết quả đã dự đoán hay không?
Paimon:
Cũng có lý...
Nahida:
Theo nghiên cứu hiện tại của Học Phái Rtawahist, mưa sao băng là hiện tượng thiên thể gây ra do sự giao thoa giữa nhiều số phận phức tạp.
Nahida:
Nó xuất hiện rất ngẫu nhiên, mặc dù có một số cách để dự đoán nó, nhưng chúng đều không đáng tin cậy.
Nahida:
Điều này khác xa với những câu chuyện dân gian cho rằng mưa sao băng "sẽ đến theo quy luật và ban phước lành cho tất cả những ai ngắm nhìn nó".
Paimon:
Cũng tức là sẽ không thể nhìn thấy nó sao?
Nahida:
Tôi rất xin lỗi vì đã khiến các bạn thất vọng.
Paimon:
Nói chuyện này với Yoimiya thì chắc chắn cô ấy sẽ rất buồn.
Paimon:
Làm sao đây Nhà Lữ Hành, tôi không cam tâm...
Nhớ lại những chuyện đã trải qua cùng với Yoimiya tại Inazuma...
Nhà Lữ Hành:
(Bình thường Yoimiya rất chân thành với mọi người, cũng rất chú ý đến việc bảo vệ suy nghĩ kỳ ảo của những đứa trẻ.)
Nhà Lữ Hành:
(Như khi cô ấy ở bãi biển cùng các bạn nhỏ để bàn luận về Siêu Mujina Youkai vậy.)
Nhà Lữ Hành:
(Khó khăn lắm cô ấy mới có thứ mình muốn xem, nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh...)
Nahida:
Các bạn sao thế? Có vẻ như các bạn bị ảnh hưởng nặng nề hơn tôi tưởng nhỉ.
Paimon:
Chỉ là tôi cảm thấy quá bất công với Yoimiya thôi.
Nhà Lữ Hành:
Người tốt thì nên gặp may mắn mới phải.
Nahida:
Tôi hiểu rồi, từ lời kể của các bạn, tôi có thể cảm nhận được cô ấy là một người rất lương thiện và nhiệt tình. Nếu các bạn đã nói như vậy...
Nahida:
Hay là học theo cách của cô ấy, tặng cho cô ấy một "lời nói dối" đầy thiện chí nhé?
Paimon:
Hả? Nhưng phải làm thế nào?
Nahida:
Chính là một câu chuyện liên quan đến mưa sao băng đó. Cùng cô ấy đi một đoạn đường, bỏ ra chút công sức, cuối cùng nhận được phần quà là mưa sao băng.
Nahida:
Mặc dù không thể triệu hồi ra mưa sao băng trong hiện thực, nhưng nếu là trong mơ thì tôi vẫn có thể giúp được.
Paimon:
Ồ! Quả không hổ danh là Nahida!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn Nahida rất nhiều.
Nahida:
So với những chuyện mà các bạn đã làm cho tôi thì đây chỉ là việc cỏn con thôi.
Nahida:
Các bạn có thể dùng chủ đề mưa sao băng để đưa Yoimiya đi vòng quanh Sumeru, khi các bạn đã sẵn sàng thì hãy thổi cái này nhé.
Nahida:
Tôi sẽ nói chuyện này với Aranara trước, sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thì có lẽ họ sẽ đồng ý giúp.
Paimon:
Nằm mơ thì có lẽ giống như khi chúng ta gặp Haypasia ở trong Rừng Avidya nhỉ?
Paimon:
Bất ngờ như thế, quả thật không dễ bị phát hiện.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, sau đó mới ý thức được là đã nằm mơ.
Nahida:
Khi mưa sao băng kết thúc và các bạn tỉnh dậy khỏi giấc mơ, có lẽ cô ấy cũng sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nahida:
Đến lúc đó hẵng nói cho cô ấy biết sự thật, như vậy thì cô ấy cũng sẽ không đến nỗi thất vọng.
Paimon:
Hm, tôi cảm thấy đây là một cách rất hay, cảm ơn Nahida nhé!
Nahida:
Haha, không cần khách sáo, giúp được là tôi vui rồi.
Nahida:
Nhưng trước khi các bạn quay về tìm cô ấy, thì hãy nghĩ xem câu chuyện về mưa sao băng phải bịa như thế nào nhé. Nếu không sẽ rất dễ bị lộ đó!
Paimon:
Ừm, trên đường đi chúng tôi sẽ thảo luận!
Rời khỏi Giáo Viện, bàn bạc với Paimon
Paimon:
Vậy nên việc chúng ta cần làm là khiến cho Yoimiya tin rằng mưa sao băng thật sự tồn tại, sau đó là ra thêm chút sức lực đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Hoàn thành thử thách và gặt hái phần thưởng thôi.
Paimon:
Nếu tôi muốn đi xem một trận mưa sao băng, thì điều tôi quan tâm nhất sẽ là...
Paimon:
Đúng vậy, chính là hai điều này! Trên danh nghĩa là tìm hai thông tin này, nhưng thực chất là đưa Yoimiya đi ngắm cảnh và ăn đồ ngon ở Sumeru!
Paimon:
Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta không nên khắt khe quá, và cũng không thể làm quá cẩu thả được.
Paimon:
Tốt nhất là nên có cảm giác vừa lãng mạn vừa độc đáo như trong những câu chuyện cổ tích sao... ừm, khó quá.
Paimon:
Ừm, và mọi người cũng hay nói là "cầu nguyện với sao băng" nhỉ!
Paimon:
Nếu dùng "nguyện vọng" để tạo ra câu chuyện này...
Nhà Lữ Hành:
Mưa sao băng được triệu hồi bởi những nguyện vọng.
Paimon:
Ồ, rất thú vị! Vậy thì cần phải có một nơi ước nguyện đặc biệt nhỉ, nếu không thì cả bầu trời sẽ toàn là sao băng mất.
Paimon:
Sau đó lấy danh nghĩa tìm kiếm hoặc chế tạo thiết bị để đi chơi và ăn uống khắp nơi!
Paimon:
Hihi, có vẻ như là một câu chuyện hoàn hảo nhỉ.
Paimon:
Dù sao đối với chúng ta thì thiết bị gì cũng được, địa điểm ở đâu cũng không sao, chỉ cần đêm đến để Yoimiya nằm mơ là được.
Paimon:
Đây không phải thông minh, mà là hiểu ý nhau đó. Hihi, ý tưởng là của Nhà Lữ Hành, tôi chỉ là biết những gì bạn muốn nói thôi.
Quay lại Con Đường Châu Báu tìm Yoimiya
Yoimiya:
Cảm ơn em nhé, nếu không có em giới thiệu thì chị lạc đường từ lâu rồi.
Avin:
Dạ, không có gì. Vậy em về trước nhé.
Yoimiya:
Chờ chút chờ chút, cái này tặng cho em nè.
Yoimiya:
Đây là Tượng Gỗ Aranara chị mua ở Cảng Ormos, nghe nói rất nổi tiếng trong mắt các bạn nhỏ, tặng cho em một cái đó.
Avin:
Không cần đâu, em cũng không có làm gì...
Yoimiya:
Không sao, em cứ cầm lấy đi, em thấy nó cười vui không nè.
Yoimiya:
Để ở trong nhà hoặc treo trên xe lăn cũng có thể làm cho em vui hơn một chút đó.
Yoimiya:
Có thể em sẽ thấy câu nói này nghe có vẻ rất ngốc, "ơ, tại sao nó vui vẻ thì em cũng phải vui vẻ theo chứ!"
Yoimiya:
Nhưng đây là ma lực của nụ cười, không tin thì em cứ thử xem. Mỗi ngày ngắm nhìn nó vài lần rồi em sẽ hiểu.
Avin:
...Thật ra em đã cảm nhận được, chị rất thích nói chuyện, và cũng rất hay cười.
Avin:
Nhưng em không hiểu tại sao chị lại lạc quan như vậy... em chưa gặp người như chị bao giờ.
Avin:
Xin lỗi vì em nói chuyện hơi khó nghe. Nếu chị đã nói vậy thì em xin nhận.
Yoimiya:
Hay là chị đưa em về nhé?
Avin:
Không cần đâu, em tự đi được rồi.
Cô bé ngồi xe lăn đã rời đi.
Yoimiya:
Ồ, hai bạn quay lại thật đúng lúc.
Paimon:
Cô bé lúc nãy là?
Yoimiya:
Cô bé đó à, cô bé đó tên là Avin, tôi thấy dáng vẻ ủ rũ của cô bé nên đã đến bắt chuyện.
Yoimiya:
Ban đầu cô bé không muốn nói chuyện với tôi, tôi mới nói tôi vừa đến Thành Sumeru và bị lạc đường. Muốn tìm người bản địa dẫn đường, nhưng mọi người đều rất bận...
Yoimiya:
Nếu cô bé đồng ý giúp tôi thì tôi sẽ giúp cô bé đẩy xe lăn. Cô bé chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý.
Yoimiya:
Nhưng thật ra tôi cũng lạc đường thật. Haha, ở đây bốn phương tám hướng đều có đường thông nhau, lúc lên lúc xuống, thật sự không thể phân biệt được.
Nhà Lữ Hành:
Cô bé đó có tâm sự với Yoimiya không?
Yoimiya:
Không, cô bé không muốn nói, nên tôi cũng không hỏi. Hỏi sẽ chỉ làm cô bé nhớ lại chuyện không vui thôi.
Yoimiya:
Nhưng tôi đoán có lẽ là liên quan đến chuyện không thể đi lại được...
Yoimiya:
Cô bé chỉ nói là mình bị bệnh, không biết khi nào mới khỏi.
Yoimiya:
Mỗi khi đi qua đám đông nhộn nhịp, cô bé sẽ nhìn trái nhìn phải, tôi còn tưởng cô bé sợ bị đụng trúng chứ...
Yoimiya:
Kết quả là, trong mắt cô ấy hiện lên sự khao khát và buồn bã.
Paimon:
Ừm, gặp phải chuyện bất hạnh như vậy, tâm trạng hụt hẫng cũng khó tránh.
Yoimiya:
Lúc đầu cô bé không muốn nói với tôi một lời nào, miệng dường như chỉ có hai chữ có và không.
Yoimiya:
Tôi chỉ có thể nói chuyện một mình. Nói về thảm, gia vị, nấu ăn, nói về sự khác biệt giữa nơi này và quê nhà của tôi...
Yoimiya:
Sau đó cô bé mới chịu nói chuyện. Hihi, những đứa trẻ hướng nội cơ bản đều như vậy cả.
Yoimiya:
Mặc dù nói là thế, nhưng số câu mà cô bé nói suốt đường đi cộng lại cũng chỉ bằng những gì các bạn nghe thấy ban nãy.
Nhà Lữ Hành:
Cô bé đã không còn cảnh giác nữa.
Yoimiya:
Vạn sự khởi đầu nan mà. À đúng rồi, chuyện mưa sao băng có thăm dò được gì không?
Paimon:
Có chứ, thu hoạch được kha khá! Chúng ta thật may mắn, mưa sao băng có thể ngắm được ở Sumeru đó!
Yoimiya:
Thật sao?! Haha, vậy thì quá tốt rồi, nếu tôi tự đi tìm thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ mất.
Nhà Lữ Hành:
Cũng chưa chắc.
Yoimiya:
Ủa, nói vậy nghĩa là sao?
Nhà Lữ Hành:
Mưa sao băng sẽ xuất hiện để đáp lại ước nguyện.
Yoimiya:
Đáp lại ước nguyện sao? Chưa nghe qua bao giờ...
Yoimiya:
Không phải hướng về phía sao băng để ước nguyện, mà lại là dùng ước nguyện để triệu hồi sao băng sao?
Yoimiya:
Hihi, vậy thì tôi đã chuẩn bị rồi, yên tâm đi.
Paimon:
Là chuyện lúc trước Yoimiya nói, sẽ lấy mưa sao băng để làm cảm hứng cho pháo hoa sao?
Yoimiya:
Đó là lý do thôi, chưa thể nói là ước nguyện được. Chỉ như vậy thôi thì chắc không thể khiến bầu trời trút mưa sao băng cho chúng ta đâu nhỉ?
Paimon:
À... À, đúng, tôi thấy có lý.
Paimon:
(Cô ấy đang tự diễn theo luôn...)
Yoimiya:
Nếu đã như vậy thì nên luyện tập một chút về "ước nguyện" nhỉ.
Yoimiya:
Mọi người làm chung với tôi nhé, tôi sắp xếp từ ngữ và các bạn xem thử xem có thể hiểu được không.
Yoimiya:
Còn ước nguyện là gì thì... hihi, cho phép tôi giữ bí mật nhé.
Paimon:
Ừm, tiện thể để Yoimiya ngắm nhìn phong cảnh chưa từng thấy trước đây luôn.
Yoimiya:
Có cả nơi như vậy sao? Được, vậy thì chúng ta mau đi thôi, bây giờ xuất phát luôn!
Bạn và Paimon nói với Yoimiya rằng mưa sao băng sẽ xuất hiện để đáp lại ước nguyện, Yoimiya muốn chuẩn bị một chút cho chuyện này.
Đến Núi Devantaka
Yoimiya:
Woa, đó là thứ mà các bạn nói sao? Lợi hại quá, không ngờ lại to như vậy luôn!
Yoimiya:
Khoan đã, nó sẽ không đột nhiên bật dậy đó chứ?
Paimon:
Yên tâm đi, nó đã ở yên đây từ lâu lắm rồi.
Yoimiya:
Nói cũng phải, mọc cả rêu luôn rồi cơ mà.
Yoimiya:
Vậy chúng ta mau đi thôi. Hihi, có chủ đề hay ho để khoe khi trở về rồi.
Đi lên phía trên
Yoimiya:
Kể ra mới nhớ, Nhà Lữ Hành đã tìm thấy em gái chưa?
Paimon:
Ừm, nhưng người thân của Nhà Lữ Hành nói sẽ gặp lại vào điểm cuối của chuyến hành trình, sau đó lại rời đi rồi.
Yoimiya:
Vậy à, vậy có lẽ cô ấy có suy nghĩ riêng của mình...
Yoimiya:
Nhưng chẳng phải cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi sao. Cô ấy trông thế nào, sắc mặt có ổn không? Khí chất có thay đổi không?
Paimon:
Ừm, theo như Nhà Lữ Hành nói thì không có gì thay đổi cả, nên cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Yoimiya:
Hihi, vậy thì tôi cũng không quá lo nữa.
Yoimiya:
Sau khi nhìn thấy tất cả cảnh quan trên chuyến hành trình thì các bạn sẽ có thể hiểu nhau hơn.
Yoimiya:
Dù sao thì cũng là anh em mà.
Nói chuyện với Yoimiya
Yoimiya:
Không ngờ lại có thể leo lên đỉnh khối sắt lớn này cơ đấy...
Yoimiya:
Tầm nhìn tuyệt quá, muốn hét to lên cho bên dưới nghe ghê.
Paimon:
Mặc dù mưa sao băng không nhất thiết phải xem ở đây, nhưng để làm nơi luyện tập thì cũng rất thích hợp.
Yoimiya:
Đúng nhỉ, mải chơi quá, suýt nữa thì quên mất việc chính.
Yoimiya:
Trước khi tôi rời khỏi Inazuma, có rất nhiều người nghe nói tôi muốn đi xem mưa sao băng, họ cũng muốn được cầu nguyện với sao băng.
Yoimiya:
Tôi nói với họ là có thể viết lên giấy, thế là tôi vô tình nhận cả mấy chục tờ...
Paimon:
Woa, nhiều vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Vậy nên Yoimiya muốn truyền đạt ước nguyện của mọi người sao?
Yoimiya:
Đúng vậy, nhưng quan trọng hơn là, "tại sao hễ nghe nói đến mưa sao băng là mọi người lại nghĩ đến cầu nguyện nhỉ?"
Yoimiya:
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.
Yoimiya:
Mọi người sẽ sử dụng pháo hoa để ghi lại những kỷ niệm quý giá nhất trong trái tim họ, và mỗi khi pháo hoa được bắn lên không trung, ký ức sẽ được tỏa sáng rực rỡ.
Yoimiya:
Nói cách khác thì pháo hoa tượng trưng cho quá khứ.
Yoimiya:
Và mọi người nói đến mưa sao băng là sẽ nghĩ đến ước nguyện, ước nguyện mang theo những kỳ vọng tốt đẹp nhất của mọi người về tương lai.
Yoimiya:
Một bên là quá khứ, một bên là tương lai, rõ ràng đều là cảnh đẹp nở rộ trên bầu trời, nhưng lại mang những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Yoimiya:
Thật tuyệt vời phải không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy...
Yoimiya:
Đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Tôi không nghĩ như vậy, không phải chỉ mình tôi không nghĩ như vậy, mà tổ tiên nhà tôi chắc chắn cũng thế.
Yoimiya:
Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tổ tiên tôi lấy cảm hứng từ mưa sao băng...
Yoimiya:
Cách làm của tổ tiên tôi vốn dĩ là một loại ước nguyện, hy vọng rằng quá khứ và tương lai sẽ kết hợp với nhau để cùng trở nên hoàn hảo.
Yoimiya:
Nên ban đầu tôi cũng không hoàn toàn nghiêm túc về việc tận dụng cơ hội đi du lịch nước ngoài để xem mưa sao băng...
Yoimiya:
Cuối cùng, khi mọi người trao ước nguyện của họ cho tôi, tôi đã tìm thấy sứ mệnh nào đó của mình.
Paimon:
Yoimiya...
Paimon:
Yoimiya giỏi ăn nói thật! Tính ra không cần phải luyện tập gì luôn rồi!
Yoimiya:
Ơ? Vậy là đủ rồi sao? Các bạn hiểu được những thứ tôi muốn nói sao? Tôi vẫn thấy nó khá khó hiểu...
Yoimiya:
Suy cho cùng thì chúng đều là những khái niệm trừu tượng, cũng rất khó để diễn tả bằng lời...
Paimon:
(Nhà Lữ Hành...)
Yoimiya:
Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này. Thật ra nếu là vậy thì có thể tôi sẽ rất thất vọng.
Yoimiya:
Tôi cũng hiểu đây là tình huống thực tế nhất, vận may không nhất thiết sẽ đứng về phía tôi.
Yoimiya:
Nhưng tất cả truyền thuyết đều sẽ có tiền đề, đó chính là "tin tưởng".
Yoimiya:
Nếu tôi không khởi hành, thì tôi cảm thấy mưa sao băng cũng sẽ không rơi xuống chỗ tôi đâu, hihi.
Yoimiya:
Vậy thì chúng ta cũng sẽ không như bây giờ, biết được mưa sao băng sẽ đến đáp lại ước nguyện, và thấy được biết bao cảnh đẹp của Sumeru.
Yoimiya:
Tôi luôn mong chờ từng bước đi tiếp theo trên chuyến hành trình này đấy.
Paimon:
...Yoimiya thật lợi hại.
Yoimiya:
Hửm, sao thế?
Paimon:
Không sao, tôi cảm thấy ước nguyện đã không thành vấn đề rồi. Tiếp theo chúng ta vẫn cần một thứ.
Paimon:
Đúng không, tìm nguyên liệu chế tạo thiết bị, như lúc chúng ta bàn đó.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta phải tìm khoáng thạch thuần khiết nhất Sumeru.
Paimon:
Ừm! Sau đó dùng loại khoáng thạch này để làm dụng cụ quan sát, như vậy là sẽ có thể tìm được nơi sao băng xuất hiện.
Yoimiya:
Thì ra là vậy, khoáng thạch thuần khiết nhất sao...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta có thể đến chỗ khác xem thử.
Yoimiya:
Hm, nếu vậy thì quay về Thành Sumeru để hỏi thợ rèn được không?
Yoimiya:
Tôi có nói chuyện với anh ấy mấy câu khi giúp cô bé đẩy xe lăn, cảm thấy anh ấy là người hiểu biết nhiều, nên chắc chắn sẽ biết.
Paimon:
À ừm, như vậy có làm phiền anh ấy không...
Yoimiya:
Chuyện khoáng thạch thì thợ rèn là người hiểu rõ nhất rồi.
Paimon:
Cũng có lý...
Yoimiya:
Vậy chúng ta đi thôi. Haha, phải chi có thể bay được từ đây xuống thì tốt quá.
Paimon:
Làm sao đây, phải tìm thợ rèn thật sao, như vậy thì anh ta sẽ cảm thấy chúng ta rất kỳ lạ mất.
Nhà Lữ Hành:
Tới đâu hay tới đó vậy...
Paimon:
Haiz, đành vậy thôi. Tôi sẽ cẩn thận để không lỡ lời.
Paimon:
Lúc đầu tôi còn cảm thấy, nói dối Yoimiya liệu có ổn không...
Paimon:
Nhưng bây giờ tôi cảm thấy chúng ta đã lựa chọn đúng.
Paimon:
Ừm, đây chính là điều mà chúng ta cần làm!
Hỏi Ahangar về thông tin khoáng thạch
Nói rõ mục đích với thợ rèn.
Ahangar:
Muốn dùng nguyên liệu thuần khiết nhất để làm dụng cụ quan sát bầu trời sao... Ừm, một cặp kính đặc biệt chắc sẽ đáp ứng được chuyện này đấy.
Ahangar:
Nhưng nguyên liệu thuần khiết này thật sự quá mơ hồ, có thể nói rõ ràng hơn chút không...
Nhà Lữ Hành:
Còn phương án dự phòng nào khác không?
Ahangar:
Chủ yếu là nghe rất kỳ lạ, truyền thuyết về mưa sao băng đó tôi cũng chưa từng nghe qua, có thật là không phải là trò lừa bịp chứ?
Paimon:
(Thật ngại quá, đúng là trò lừa bịp thật...)
Yoimiya:
Xin lỗi xin lỗi, có thể là do Inazuma ở khá xa, nên các phiên bản được lưu truyền đã bỏ qua thông tin quan trọng này.
Yoimiya:
Nhưng dù thế nào thì tôi cũng muốn thử, anh có thể giúp tôi nghĩ cách từ những gợi ý mơ hồ này không?
Ahangar:
Ừm, thôi được, chắc tôi sẽ dùng một vài nguyên liệu phù hợp với yêu cầu để làm hàng mẫu cho các vị trước nhé?
Yoimiya:
Ừm, được, vậy thì nhờ anh nhé, cảm ơn anh đã giúp.
Ahangar:
Không cần khách sáo, cô là khách mà. Hơn nữa thỉnh thoảng làm những việc này xem như thay đổi tâm trạng cũng tốt.
Người thợ rèn đã khéo léo làm ra ba mảnh kính bằng các nguyên liệu khác nhau.
Paimon:
(Hay là chọn đại một cái vậy, dù sao cũng không cần dùng thật...)
Ahangar:
Hmm, không được, đến cả tôi cũng chịu...
Ahangar:
Nếu chỉ dùng bình thường thì miễn cưỡng dùng được, nhưng cách chữ "tốt nhất" thì còn quá xa.
Paimon:
(Sao lại đột nhiên nhiệt tình vậy chứ!)
Nhà Lữ Hành:
Vậy phải làm sao đây...?
Paimon:
Làm sao đây...
Yoimiya:
Anh không cần phải lo chuyện nguyên liệu, nếu cảm thấy tìm nguyên liệu quá khó thì cứ giao cho chúng tôi.
Yoimiya:
Tôi muốn thử tất cả khả năng.
Ahangar:
Ừm...
Ahangar:
Nếu đã bàn về truyền thuyết, vậy thì tôi cũng sẽ kể cho các vị nghe một truyền thuyết về thợ rèn.
Ahangar:
Nó là loại nguyên liệu rèn huyền thoại của thợ rèn Sumeru, và nó sở hữu những đặc tính tuyệt vời mà những nguyên liệu khác không thể sánh được...
Ahangar:
Sử dụng nguyên liệu như vậy để rèn là ước mơ của tất cả các thợ rèn.
Ahangar:
Có người cả đời cũng không thể có được, có người thì ngay từ đầu đã có được nó, nhưng cả đời cũng không có cơ hội rèn.
Paimon:
Ơ? Sao vậy?
Ahangar:
Bởi vì nguyên liệu quá quý hiếm, họ tự cho rằng bản thân không đủ trình độ và tư cách để dùng nó.
Ahangar:
Nói cách khác, nó không chỉ tượng trưng cho đỉnh cao của nguyên liệu, mà còn tượng trưng cho đỉnh cao kỹ năng của thợ rèn.
Ahangar:
Tôi không ngừng luyện tập cũng là hy vọng khi gặp được loại nguyên liệu này, tôi sẽ không bỏ qua nó.
Yoimiya:
Ý của anh là nó tượng trưng cho... "ước mơ" sao?
Ahangar:
Ước mơ, nguyện vọng, chấp niệm, chuyên tâm, nói sao cũng được. Nếu các vị hiểu được ý nghĩa trừu tượng của "thuần khiết", vậy thì mục tiêu của các vị chính là nó.
Ahangar:
Nó có tên là "Đá Thông Xanh", nhưng đồng nghiệp của tôi bảo là họ cũng chưa từng thấy qua loại nguyên liệu này.
Ahangar:
Nó giống như một mục tiêu hơn, nhưng cũng là một lời cảnh báo.
Yoimiya:
Tôi cảm thấy nó rất phù hợp với câu chuyện về mưa sao băng.
Yoimiya:
Hay là chúng ta đi tìm thử xem nhé?
Paimon:
Tìm được thật sao?
Yoimiya:
Ừm, dù sao cũng là đi tìm dấu vết của truyền thuyết, thật hay giả cũng không quan trọng cho lắm.
Yoimiya:
Tìm được thì xem như thu hoạch lớn, không tìm được thì chắc cũng sẽ kiếm được nguyên liệu khác để thay thế.
Paimon:
Nói cũng phải...
Khi các bạn đang trò chuyện, thì có hai người với thần thái lo lắng tiến đến gần.
Farid:
Chào các vị, làm phiền một chút, các vị có nhìn thấy một đứa bé ngồi xe lăn không?
Yoimiya:
Tôi có thấy, cách đây không lâu chúng tôi có đi cùng nhau, sao thế?
Niousha:
Cô có biết đứa bé đó đi đâu không? Đứa bé đó vẫn chưa về nhà.
Yoimiya:
Hả? Sao lại như vậy, sau khi chúng tôi từ biệt thì cô bé bảo là đi về nhà mà.
Niousha:
Chuyện này... haiz.
Niousha:
Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi xúc động, tôi là mẹ của Avin.
Niousha:
Từ khi con bé bị bệnh và phải ngồi xe lăn thì nó cứ buồn rầu, tôi rất lo lắng về tinh thần của con bé.
Niousha:
Lỡ như nó nghĩ quẩn mà làm chuyện gì đó dại dột thì...
Yoimiya:
Không sao, đừng lo, tôi sẽ tìm giúp cô.
Yoimiya:
Mặc dù tôi chưa thể nói là tôi hiểu cô bé, nhưng tôi cảm thấy cô bé chỉ hơi hướng nội, chứ không hề có ý nghĩ tiêu cực.
Niousha:
Vậy thì tốt rồi. Haiz, con bé không chịu nói chuyện với tôi, nên có nói gì cũng vô ích.
Niousha:
Nhưng nếu không nói chuyện với tôi thì tôi cũng không biết rốt cuộc con bé đang nghĩ gì...
Niousha:
Lỡ như lỡ lời thì sẽ khiến con bé không vui mất.
Yoimiya:
Không sao, cô bé không về nhà thì chắc là có điều gì đó khó nói. Chỉ cần hiểu được suy nghĩ của cô bé là được.
Yoimiya:
Nên tôi muốn biết là có phải vì lý do đặc biệt nào đó mà cô bé không thể chấp nhận hiện trạng trong một thời gian dài không?
Niousha:
Tôi không rõ lắm, nhưng chuyện này thật sự là một đả kích rất lớn với con bé.
Niousha:
Từ nhỏ con bé đã rất giỏi vận động, đặc biệt là rất thích chạy nhảy, nó còn nói với tôi là sau này muốn trở thành một nhà mạo hiểm vĩ đại.
Niousha:
Nhưng sau đó nó bị bệnh, hai chân không còn sức và không thể đứng lên được nữa.
Niousha:
Chúng tôi đã đi tìm rất nhiều bác sĩ, nhưng họ đều bó tay. Họ nói rằng tình trạng này chỉ có thể hồi phục từ từ, không ai có thể đảm bảo là liệu con bé còn có thể đứng lên được nữa không.
Niousha:
Con bé cứ nghĩ hai chân của mình sẽ không bao giờ hồi phục nữa, giấc mơ bấy lâu nay đã bị dập tắt... Chuyện này quá đột ngột, và cũng thật bất công.
Yoimiya:
Tôi hiểu, tôi sẽ nghĩ cách đi tìm và thuyết phục cô bé.
Yoimiya:
Rất xin lỗi, xem ra việc tìm mưa sao băng phải gác lại trước rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, an toàn của đứa bé quan trọng hơn.
Paimon:
Chúng tôi cũng sẽ đi cùng!
Yoimiya:
Anh thợ rèn, anh có ấn tượng gì với đứa bé ngồi xe lăn không?
Ahangar:
Thật ngại quá, chuyện này tôi không để ý, tôi chỉ chú ý đến thanh sắt trước mặt thôi.
Ahangar:
Nhưng nếu các vị muốn tìm người thì có thể đi hỏi Sadegh thử.
Ahangar:
Anh ấy là người cung cấp hàng hóa cho tôi, cả ngày hôm nay đều ra vào Con Đường Châu Báu, có lẽ sẽ để ý tới.
Yoimiya:
Anh có biết anh ấy đang ở đâu không?
Ahangar:
Chắc là đang nghỉ ngơi ở bên kia, đi vài bước là tới.
Yoimiya:
Được, cảm ơn thông tin của anh!
Yoimiya:
Vậy chúng tôi sẽ sang bên đó hỏi thử. Cô đừng lo, chắc cô bé không đi xa quá đâu.
Niousha:
Cảm ơn các vị rất nhiều, tôi cùng anh này sẽ tiếp tục thăm dò manh mối trong thành.
Niousha:
Nếu mọi người tìm thấy con bé thì nhớ báo cho chúng tôi biết nhé, cảm ơn...
Hỏi Sadegh về manh mối
Paimon:
Xin chào, cho hỏi anh có thấy một cô bé ngồi xe lăn đi ngang không?
Sadegh:
À, có chút ấn tượng. Lúc đó tôi đang chuyển hàng thì nhìn thấy cô bé đang đẩy xe rất mạnh và thở hổn hển.
Sadegh:
Tôi hỏi cô bé có cần giúp đỡ không, nhưng cô bé lại mặc kệ tôi, giống như là không nghe thấy vậy.
Yoimiya:
Nghe có vẻ như có tâm sự gì đó vậy.
Sadegh:
Ừm, tôi cũng thấy vậy. Sao thế, không lẽ cô bé đó mất tích rồi sao?
Yoimiya:
Đúng vậy, chúng tôi đang đi tìm.
Sadegh:
Vậy à... đáng lo nhỉ. Ừm, vậy tôi cũng sẽ hỏi thăm bạn bè xung quanh xem sao.
Sadegh:
Mọi người đi hướng này rồi hỏi dọc đường xem, biết đâu có manh mối.
Yoimiya:
Được, cảm ơn anh! Nếu có manh mối thì hãy báo lại với những người quàng khăn xanh nhé!
Sadegh:
Hahaha, Lữ Đoàn 30 đúng không, tôi biết rồi.
Hỏi thăm Avin dọc đường đi
Yoimiya:
Xin chào, chúng tôi đang tìm một cô bé ngồi xe lăn...
Nidal:
Ồ, tôi có ấn tượng. Cô bé đó vừa đi ra từ hướng này.
Nidal:
Để làm tròn chức trách nên tôi đã hỏi han, nhưng cô bé chỉ nói là có chuyện rất quan trọng phải làm, yêu cầu tôi đừng làm phiền.
Paimon:
Tình trạng của cô bé hơi kỳ lạ nhỉ.
Nidal:
Dù sao thì cô bé cũng đã ra khỏi thành rồi, mọi người cứ tìm dọc đường chắc sẽ thấy.
Yoimiya:
Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh!
Tiếp tục hỏi thăm hướng đi của Avin
Yoimiya:
Chào anh, anh có nhìn thấy đứa bé ngồi xe lăn đi qua đây không?
Jahan:
Xe lăn? Ồ, đó là xe lăn à...
Jahan:
Tôi không nhìn rõ, chỉ thấy có một thứ gì đó lướt qua với tốc độ rất nhanh thôi.
Yoimiya:
Tiêu rồi, nghe nguy hiểm quá.
Jahan:
Đúng vậy, ngoài thành đủ loại địa hình, nếu là một đứa bé thì...
Yoimiya:
Hiểu rồi, bên kia đúng không, chúng ta mau đi thôi! Cảm ơn anh nhé!
Tiếp tục tìm Avin
Paimon:
Này, em vẫn ổn chứ!
Avin:
Em bị ngã khỏi xe lăn...
Avin:
Không có xe, em không thể nhúc nhích được, đáng ghét...!
Yoimiya:
Không sao, không sao, không bị thương là được rồi.
Yoimiya:
Tôi sẽ ở lại chăm sóc cô bé, có thể phiền các bạn đi tìm chiếc xe lăn đó không?
Paimon:
Được rồi, chúng tôi sẽ quay lại ngay!
Điều tra dấu vết trên mặt đất
Nhà Lữ Hành:
(Sau khi Avin bị ngã, xe lăn vẫn tiếp tục trượt về phía trước, chắc là ở phía trước không xa.)
Điều tra dấu vết trên mặt đất
Nhà Lữ Hành:
(Tốc độ chậm lại rồi nên chắc sẽ không đi xa.)
Tiêu diệt ma vật, lấy lại xe lăn
Paimon:
Nhìn kìa, chiếc xe lăn đó bị Hilichurl mang đi rồi!
Paimon:
Mau lấy lại, đừng để chúng làm hư!
Nói chuyện với Avin
Đem xe lăn về bên cạnh Avin.
Yoimiya:
Ừm! Có vẻ như xe lăn không bị hư, đúng là trong cái rủi có cái may.
Avin:
May mà không bị hư... Haiz, nếu không sẽ lại tốn tiền của gia đình nữa.
Yoimiya:
Bình tĩnh lại chưa? Lúc nãy chắc em sợ lắm nhỉ.
Avin:
Dạ...
Yoimiya:
Không sao, không sao rồi, chị và mọi người sẽ đưa em về nhà an toàn.
Avin:
...
Yoimiya:
Có thể nói cho chị biết tại sao em lại mạo hiểm để đến đây không.
Yoimiya:
Nếu em không muốn cho người khác biết, bọn chị nhất định sẽ giúp em giữ bí mật.
Paimon:
Ừm, em cứ yên tâm nhé!
Avin:
Tượng Gỗ... Aranara...
Avin:
Người bạn quan trọng nhất của em, mất rồi...
Yoimiya:
Hả? Tượng gỗ, là tượng gỗ mà chị tặng em sao?
Avin:
Đúng vậy, em bệnh rất nặng, không chỉ là hai chân không đi được, mà còn quên đi rất nhiều chuyện...
Avin:
Lúc trước em rất thích chạy nhảy khắp nơi, em thích cảm giác được chạy, gió thổi qua bên tai, tiếng gió vù vù.
Avin:
Nhưng ngồi lâu rồi, những ký ức đó ngày càng mơ hồ, ngay cả cảm giác "thích" là gì em cũng không thể nói rõ được nữa.
Avin:
Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy tượng gỗ đó, đột nhiên em nhớ ra mình có một người bạn rất thân, thường cùng em chạy bộ.
Paimon:
Lẽ nào là Aranara sao?!
Paimon:
À ừm... ý là, không phải là Aranara đó chứ, chẳng phải nó chỉ tồn tại trong cổ tích thôi sao?
Avin:
Nhưng Aranara không phải cổ tích! Chúng có tồn tại! Thật sự là vậy!
Yoimiya:
Không sao, bình tĩnh lại nào. Hãy kể rõ mọi chuyện ra nhé, rồi mọi người mới có thể giúp em được.
Avin:
Xin lỗi, em hơi kích động... nhưng dù sao em cũng không có bằng chứng gì cả...
Avin:
Mọi người nói, chỉ cần trở thành người lớn là sẽ không được thấy Aranara nữa, và sẽ phải tạm biệt Aranara mãi mãi.
Avin:
Tên của bạn ấy, bạn ấy trông như thế nào, em không thể nào nhớ được... Không bao lâu nữa, ngay cả chuyện bạn ấy cùng em chạy nhảy khắp nơi em cũng sẽ quên mất...
Avin:
Trở thành người lớn như vậy, em không cần.
Yoimiya:
Chị hiểu rồi, em nhìn thấy tượng gỗ, và nhớ đến một người bạn như vậy.
Yoimiya:
Dù thế nào cũng phải nhớ lại tình bạn của cả hai, nên dù đường bên ngoài rất khó đi, em cũng phải ra đây để tìm bạn ấy, đúng không?
Avin:
Dạ, em muốn gặp bạn ấy, em muốn nói với bạn ấy là em không giận, cũng không thất hứa, chỉ vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi...
Avin:
...Tuyệt đối không phải là giận bạn ấy, không phải.
Yoimiya:
Đừng buồn nữa, làm gì có ai buồn vì chuyện tốt chứ?
Avin:
Chuyện tốt?
Yoimiya:
Đúng vậy, vì em đã nhớ ra một chút chuyện về Aranara, không phải sao?
Yoimiya:
Tiếp theo chỉ cần em nhớ ra nhiều chuyện hơn, là chắc chắn sẽ có thể tìm bạn ấy về.
Yoimiya:
Chị sẽ giúp em!
Avin:
Chị...
Avin:
Lẽ nào chị cũng có thể nhìn thấy Aranara sao?
Yoimiya:
Xin lỗi, chuyện này chị không biết, chị mới đến Sumeru thôi. Có thể chị chưa từng gặp, cũng có thể thật sự không thể nhìn thấy.
Yoimiya:
Nhưng không sao, bởi vì dù chị có thể nhìn thấy hay không, thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện chị tin em có thể nhìn thấy.
Avin:
...!
Paimon:
Làm sao đây, Nhà Lữ Hành?
Paimon:
Tôi cũng muốn giúp cô bé, dù là bệnh nặng hay bị chia cách với bạn bè cũng đều là chuyện buồn, nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
Yoimiya, chúng ta có thể nói chuyện riêng không.
Yoimiya:
Ơ? Hả? Được, vậy em chờ chị một chút nhé.
Yoimiya:
Sao thế, sao đột nhiên lại nghiêm túc vậy.
Yoimiya:
Ồ, các bạn thấy tôi nói nhiều quá đúng không? Yên tâm yên tâm, tôi có kinh nghiệm của tôi mà.
Yoimiya:
Đối với cô bé, việc tìm được người bạn Aranara là "kết quả", tìm lại niềm vui trước đây mới là "quá trình" mà chúng ta cần phải giúp.
Yoimiya:
Tôi nghĩ, có thể là do căn bệnh bất ngờ đã khiến cô bé không chịu nổi đả kích và bị vỡ mộng, rồi cũng khiến cô bé khó đối mặt với những kỷ niệm đẹp.
Yoimiya:
Mỗi người đều có sự kỳ ảo của riêng mình. Có thể trước đây trong một lần tình cờ nào đó, cô bé đã gặp được Aranara.
Yoimiya:
Vậy thì chỉ cần giúp cô bé tìm lại được cảm giác của ngày xưa, rồi Aranara của cô bé sẽ tự quay về.
Paimon:
Thì ra Yoimiya nghĩ như vậy...
Yoimiya:
Đúng vậy, người lớn chỉ tin vào hiện thực khách quan, nên sẽ vô tình làm tổn thương sự kỳ ảo hồn nhiên của trẻ con.
Yoimiya:
Nhưng tôi nghĩ dù thế nào thì cũng sẽ có cách tìm lại được.
Yoimiya:
Thế nào, muốn cùng tôi không?
Paimon:
Haha, Yoimiya phấn khích thật, quên luôn cả ý định ban đầu luôn rồi.
Yoimiya:
Haiz, nếu như bỏ mặc đứa bé này, thì cho dù có gọi được mưa sao băng tôi cũng không có tâm trạng để xem.
Yoimiya:
Những vì sao trên bầu trời, cũng sẽ không hy vọng người triệu hồi nó lại là người vô cảm, đúng không?
Yoimiya:
Ơ? Vậy là sao?
Paimon:
Vì chúng tôi thật sự có thể gọi Aranara đến.
Yoimiya:
Thật, thật không?
Paimon:
Nhìn này, thật ra chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi.
Thổi chiếc lá dùng để triệu hồi Aranara...
Yoimiya:
Ôi... Đây, đây là Aranara sao...
Arapurva:
Bất ngờ quá, Thảo Vương không nói là sẽ có Nara lạ.
Arapurva:
Aranara tin tưởng Nara Vàng, nếu không... tôi cũng sẽ không xuất hiện ở đây.
Yoimiya:
Người nên xin lỗi là tôi mới phải. Xin lỗi, chuyện này để tôi giải thích.
Yoimiya:
Tôi biết các bạn chỉ muốn cho người mình tin tưởng nhìn thấy, sự xuất hiện của tôi thật sự có hơi lỗ mãng...
Yoimiya:
Nhưng cô bé này từng có một người bạn thân là Aranara, họ đã rất lâu rồi không gặp nhau.
Yoimiya:
Cô bé bị bệnh, tinh thần không tốt cho lắm, ký ức cũng dần trở nên mơ hồ...
Yoimiya:
Nhưng nếu tạm biệt bạn của mình bằng cách này thì tôi thấy hơi tiếc, đây cũng không phải là chuyện cô bé muốn.
Arapurva:
Tôi nhớ Nara Avin, nhớ cả Arashani.
Arapurva:
Nara nào cũng sẽ lớn lên, lớn lên rồi sẽ tự tạm biệt tuổi thơ.
Arapurva:
Nara nào cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cuối cùng thì sao... có rất ít Nara làm được.
Yoimiya:
Vì vậy tôi muốn giúp đỡ cô bé, bởi vì thế giới của cô bé rất nhỏ, không thể chịu được nhiều tiếc nuối như vậy.
Yoimiya:
Cô bé sẽ rất cô độc mà nghĩ rằng, tại sao hạnh phúc từng thuộc về mình lại lần lượt rời bỏ mình, tại sao cuộc đời lại bất công với mình như vậy...
Arapurva:
Hiểu rồi... vì thế giới rất nhỏ, nên thất vọng rất lớn.
Yoimiya:
Đúng vậy, có lẽ chúng ta đã quen với vận xui, nên biết phải làm sao để đối phó với cảm giác tệ hại đó.
Yoimiya:
Nhưng đối với cô bé thì đây là lần đầu. Cuộc sống có thể quật ngã bất cứ ai trên đường, nên đối với chúng ta thì quan trọng nhất là...
Yoimiya:
Là hỗ trợ lẫn nhau.
Arapurva:
Ừm...
Arapurva:
Xem ra Nara Đỏ vẫn chưa trưởng thành.
Paimon:
Ơ? Sao lại đánh giá như vậy?
Arapurva:
Thời gian rất quan trọng với Nara, Nara sẽ đi cùng thời gian. Nhớ rất nhiều, quên cũng rất nhiều.
Arapurva:
Nhưng Nara Đỏ thì khác, biết được Nara nhỏ đang nghĩ gì, và lòng nhiệt huyết cũng thuần khiết như ánh mặt trời.
Arapurva:
Tôi thấy đây là một Nara đáng tin cậy.
Paimon:
Nếu nói như vậy thì...
Arapurva:
Tôi có thể đưa mọi người đi tìm Arashani.
Avin:
Cảm, cảm ơn...
Yoimiya:
Cảm ơn vì đã tin tưởng!
Arapurva:
Arashani ở Rừng Mawtiyima, nhưng Nara Avin chưa chắc có thể nhìn thấy được Arashani, trừ khi cô bé đã sẵn sàng.
Arapurva:
Nhưng mà... cũng không phải chuyện phức tạp. Để tôi dẫn đường cho.
Avin không muốn quên đi người bạn Aranara của mình, các bạn quyết định giúp Avin tìm lại ký ức đẹp đẽ trước đây, chuyện này cũng được Aranara giúp đỡ.
Cùng Arapurva đến Rừng Mawtiyima
Paimon:
Lúc nãy tôi muốn hỏi, cần phải chuẩn bị những gì vậy?
Arapurva:
Nara Avin vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại, ký ức và ước mơ đều không thể thiếu.
Avin:
Ước mơ...
Avin:
Nhưng em không thể đứng dậy được nữa. Cho dù hồi phục thì cũng không biết có thể khỏi hẳn không, và không biết là sẽ cần bao lâu.
Arapurva:
Đừng lo lắng như vậy. Nara Avin phải nhớ, ước mơ liên quan đến trái tim, chứ không phải cơ thể.
Avin:
Trái tim...?
Arapurva:
Tôi chỉ đưa đến đây thôi. Thứ quý giá nhất thì Nara Avin phải tự đi tìm.
Yoimiya:
Ơ? Cứ vậy mà biến mất sao?
Yoimiya:
Bầu trời xung quanh, hình như đã thay đổi một chút rồi.
Avin:
Trái tim...
Avin:
...!
Paimon:
Ơ?!
Avin:
Em... đứng dậy được rồi.
Avin:
Không tốn sức, cũng không có cảm giác kỳ lạ, mọi thứ giống như lúc chưa bị bệnh vậy.
Paimon:
Này, lẽ nào chúng ta...
Nhà Lữ Hành:
Đã đi vào giấc mơ rồi.
Paimon:
Ừm, lúc trước cũng từng xảy ra chuyện này, chẳng trách Arapurva bảo đừng lo, trong mơ Avin có thể tự do hoạt động.
Avin:
Nhìn này, em đứng lên được rồi! Hihi, em đứng lên được rồi.
Yoimiya:
Vậy chẳng phải quá tốt sao, như vậy là chúng ta sẽ có thể cùng đi tìm Arashani rồi.
Yoimiya:
Chúng ta thi chạy đi, chị cũng muốn xem thử rốt cuộc em lợi hại đến cỡ nào.
Avin:
Nhưng em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn...
Avin:
Bỏ đi, mặc kệ vậy, chạy nào! Dù là người lớn thì em cũng không sợ!
Paimon:
Ối, chạy rồi sao!
Paimon:
Không ngờ lại suôn sẻ như vậy, còn tưởng cô bé phải cần thời gian để thích ứng chứ.
Paimon:
Hihi, đúng vậy, chúng ta cũng đuổi theo đi.
Đuổi theo Avin
Avin:
Haha, vẫn là chị lợi hại hơn...
Yoimiya:
Hihi, cự ly xa hơn một chút nữa thì cũng khó nói đó, chị còn tưởng chị sẽ bị đuổi kịp nữa chứ.
Paimon:
Avin dường như hoàn toàn không bị tụt lại phía sau nhỉ.
Avin:
Trước đây em cũng từng thắng rất nhiều người lớn. Chân dài chưa chắc đã chạy nhanh, tập luyện cũng rất quan trọng.
Yoimiya:
Vậy sau mấy năm nữa thì chị cũng không phải là đối thủ rồi, hahaha.
Yoimiya:
Ừm, để xem tiếp theo nên đi hướng nào đây...
Paimon:
Ơ, mau nhìn kìa, đằng trước hình như có thứ gì đó đang bay lên!
Nhà Lữ Hành:
Giống như... ngôi sao nhỉ?
Avin:
Lẽ nào là muốn chúng ta đi theo sao?
Yoimiya:
Ừm, cũng có thể, cứ đi theo thử xem.
Nói chuyện với Avin
Paimon:
Đây là điểm cuối cùng rồi, nhưng vẫn không thấy Aranara, chỉ có tảng đá lớn này thôi.
Avin:
Vui quá, cảm giác này như thể em đã quên đi từ lâu rồi...
Avin:
Mọi người biết không? Nếu em không chạy thì em cảm thấy thế giới của em chỉ có chút xíu thôi.
Avin:
Nhưng chỉ cần không ngừng chạy về phía trước thì khung cảnh mới sẽ không ngừng xuất hiện, thế giới cũng sẽ mở ra vô tận trước mắt em.
Avin:
Mặc dù em không biết em đã làm được điều đó như thế nào, nhưng đó chắc chắn là nhờ các anh chị.
Yoimiya:
Chuyện này không quan trọng đâu, quan trọng là em đã nhớ ra rất nhiều chuyện.
Yoimiya:
Ký ức không chỉ tượng trưng cho quá khứ, mà còn có sức mạnh để soi sáng cả tương lai.
Yoimiya:
Chỉ cần khỏi bệnh, thì những niềm vui này sẽ quay về bên cạnh em.
Avin:
Ừm, cảm ơn chị, cảm ơn mọi người!
Avin:
Vậy chúng ta tiếp tục đi tìm Arashani đi, hình như Arashani không có ở đây.
Paimon:
Đúng vậy, nhưng tại sao ngôi sao đó lại dẫn chúng ta đến đây chứ...
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng thấy hòn đá này rất bắt mắt.
Avin:
Em cũng không biết nó là gì, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc...
Avin:
Giống như nó là một phần của em vậy.
Yoimiya:
Chị biết rồi!
Yoimiya:
Tảng đá này có phải là Đá Thông Xanh thuộc về cô bé không?
Avin:
Đá Thông Xanh?
Yoimiya:
Đó là một loại khoáng thạch hiếm có, tượng trưng cho trái tim và ước mơ của một người.
Yoimiya:
Em có thể nhìn thấy nó, chứng tỏ em đã tìm được thứ mà mình đánh mất.
Avin:
Thì ra là vậy...
Avin:
Sao lại giống truyện cổ tích vậy, em vốn dĩ không tin vào cổ tích nữa.
Avin:
Nhưng thật may vì em đã có niềm tin trở lại rồi...
Avin đưa tay ra không ngờ có thể xuyên qua Đá Thông Xanh, cô bé do dự trong chốc lát, rồi từ từ bước vào trong...
Paimon:
Ơ, xuyên qua rồi!
Yoimiya:
Chúng ta cũng đi qua đi!
Paimon:
Này, này Yoimiya! Haiz, hết cách rồi, Nhà Lữ Hành!
Paimon:
Xuyên qua rồi, nhưng hình như xung quanh không có gì thay đổi cả...
Arashani:
Lâu rồi không gặp, Nara Avin. Đã lâu lắm rồi đúng không?
Avin:
Arashani...
Arashani:
Sao lại buồn bã thế. À, Arashani hiểu rồi, đây là biểu cảm vui vẻ sao.
Avin:
Arashani! Huhuhuhuhu...
Yoimiya:
Haha, chuyến hành trình mà Aranara chuẩn bị cho chúng ta thật lãng mạn.
Yoimiya:
Không chỉ giúp cô bé tìm lại được người bạn quan trọng nhất của mình, mà còn để chúng ta biết được Đá Thông Xanh rốt cuộc là gì.
Yoimiya:
Lát nữa chúng ta cũng phải tìm Đá Thông Xanh thuộc về mình mới được. Ừm, tôi nhất định sẽ làm ra được thấu kính thuần khiết nhất.
Paimon:
Ừm! Không biết tại sao, nhưng tôi cũng có cảm giác là sẽ làm được!
Yoimiya:
Nhưng trước hết phải đưa cô bé trở về Thành Sumeru đã, đừng để cha mẹ cô bé lo lắng.
Cảnh tượng trước mắt như một giấc mơ. Trong nháy mắt, các bạn lại trở về chỗ cũ.
Nói chuyện với Yoimiya
Avin:
Vậy là... kết thúc rồi sao.
Yoimiya:
Một giấc mơ thật đẹp đúng không.
Yoimiya:
Đừng tỏ vẻ cô đơn như vậy, Aranara đó vẫn luôn ở bên cạnh em.
Avin:
Arashani! Ara...shani vẫn ở đây...
Arashani:
Arashani muốn xin lỗi, không phải vì không muốn đi tìm Nara, mà là do Arashani không thể nhớ thời gian.
Arashani:
Arashani không dám vào trong thành, không gặp được Nara, Arashani tưởng Nara Avin đã có bạn mới rồi.
Arapurva:
Đây là chuyện bình thường, cũng là chuyện không thể tránh khỏi, không phải chuyện đáng tiếc.
Avin:
Không sao, em hiểu, đều tại em không thể phấn chấn lên.
Avin:
Nhưng bây giờ em hiểu rồi. Chị nói rất đúng, ai cũng sẽ gặp phải vận rủi, quan trọng nhất là hỗ trợ lẫn nhau.
Avin:
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, em sẽ không phụ lòng những ký ức và ước mơ mà mọi người đã giúp em tìm lại.
Yoimiya:
Hihi, em cũng đã giúp chị rất nhiều mà, không cần khách sáo đâu. Vốn dĩ bọn chị còn đang mù mịt về Đá Thông Xanh nè.
Yoimiya:
Theo suy nghĩ hiện tại, chị nghĩ bọn chị cũng sẽ tìm được nhanh thôi.
Avin:
Chị muốn xem mưa sao băng đúng không, vì vậy nên mới cần Đá Thông Xanh ạ?
Yoimiya:
Ừm, đúng vậy. Đợi bọn chị tìm được rồi thì em cũng đến xem chung nhé!
Avin:
Nếu vậy thì...
Avin:
Em đồng ý cho chị mượn Đá Thông Xanh.
Avin đặt tay lên ngực, sau ánh hào quang rực rỡ, một chiếc kính một mắt với tạo hình độc đáo xuất hiện trong lòng bàn tay của cô bé.
Paimon:
Hả?!
Paimon:
Chuyện gì vậy? Một chiếc kính... từ trong ngực sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng không biết.
Arapurva:
...
Yoimiya:
Hahaha, sao em biết chị cần cái này vậy?
Avin:
Em cũng không biết, em chỉ thấy chị giúp em tìm lại người bạn tốt nhất, nên em cũng phải dùng thứ quý nhất để giúp chị...
Avin:
Sau đó ánh sáng đã biến ra thứ này, đây là thứ chị cần đúng không?
Yoimiya:
Cảm ơn em, không ngờ như vậy là giải quyết được rồi, bây giờ để chị thử xem.
Yoimiya:
Mặc dù không rõ cách dùng, nhưng cứ dựa vào trực giác vậy...
Yoimiya đeo mắt kính lên...
Yoimiya:
Ở đâu, ở đâu nhỉ?
Yoimiya:
Ồ! Hình như thấy rồi, khá rõ đấy.
Yoimiya:
Đi thôi, để chị dẫn đường. Chúng ta xem mưa sao băng xong sẽ dẫn em về nhà.
Yoimiya:
Cũng cảm ơn các bạn vì đã giúp chúng tôi, tôi có một lời khen chân thành dành cho các bạn.
Yoimiya:
Các bạn rất biết cách kể chuyện đó!
Arapurva:
Ôi, thật trùng hợp. Tôi cũng đánh giá bạn như vậy đó, Nara Đỏ.
Đi xem mưa sao băng
movie
Chòm sao băng lấp lánh từ bên dưới vực sâu đã vụt lên lao thẳng qua những tầng mây. Yoimiya kéo tay bạn và Paimon từ trên vực nhảy xuống, lao vào trong cơn mưa sao băng chói lóa ấy. Một trong vô số ngôi sao ấy đã đưa các bạn bay lên trời cao.
Bị niềm vui và lòng can đảm của các bạn làm lay động, Avin sau khi được Arashani đỡ dậy, đã vứt đi chiếc xe lăn, dũng cảm lao đến nơi sao băng đang bay lên. Cô bé cũng giống như các bạn, cưỡi lên ngôi sao băng, tự do bay lượn trên các tầng mây.
Khi cơn mưa sao băng từ từ rơi xuống, Yoimiya rơi xuống từ ngôi sao đang cưỡi. Phía trước mặt cô ấy, từng ngôi sao băng màu vàng kim lấp lánh giống như pháo hoa đang nở rộ. Bạn mở Phong Chi Dực đón lấy Yoimiya, Paimon, Arashani và cả Avin, cùng nhau ngắm sao băng nở rộ rực rỡ.
Nói chuyện với Yoimiya
Paimon:
Ừm... Ừm...
Paimon:
Sao lại tỉnh dậy rồi, tôi còn chưa xem đủ mà.
Yoimiya:
Mưa sao băng mà chúng ta dùng ước nguyện để triệu hồi, không ngờ lại bay lên từ mặt đất...
Yoimiya:
Chẳng phải giống với pháo hoa sao!
Yoimiya:
Vẫn chưa thỏa mãn, vẫn chưa thỏa mãn mà. Đây là một giấc mơ chân thực nhất, lộng lẫy nhất, và lãng mạn nhất mà tôi từng mơ đó!
Paimon:
Tôi cũng vậy, nhưng tôi thật không ngờ là cô lại đưa cả chúng tôi nhảy vào.
Yoimiya:
Hihi, thật ra tôi cũng không nghĩ quá nhiều đâu. Chỉ cảm thấy không nhân cơ hội này quậy một bữa thì thật là đáng tiếc.
Yoimiya:
Bạn biết tôi mà, có phải là mơ hay không, tôi không quan tâm lắm.
Yoimiya:
Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn các bạn. Các bạn biết không dễ xem được mưa sao băng nên mới chuẩn bị phương án thay thế.
Yoimiya:
Tôi rất thích, rất rất thích, trong số tất cả những món quà mà tôi nhận được thì nó vẫn là món quà tuyệt nhất đó.
Paimon:
Tốt quá rồi! Tôi còn lo là cô sẽ giận khi biết được sự thật đó.
Yoimiya:
Sao có thể chứ? Tôi đã mơ thấy Aranara tốt bụng, thân thiện và đáng yêu...
Yoimiya:
Tôi còn mơ thấy chúng ta đang bay quanh một rừng nấm lớn, và tìm thấy Đá Thông Xanh một cách đầy bất ngờ...
Yoimiya:
Tôi nghĩ mình đã tỉnh dậy rồi, nhưng những gì xảy ra tiếp theo đó thậm chí còn lợi hại hơn nữa.
Yoimiya:
Avin lấy từ trong ngực ra một chiếc kính do Đá Thông Xanh biến thành. Chúng ta đã cùng nhau tìm thấy sao băng bay lên từ mặt đất, và trở thành một phần của mưa sao băng...
Yoimiya:
Đúng vậy, giấc mơ tuy là hư ảo, nhưng cũng là một "trải nghiệm" không thể sao chép, không thể lặp lại.
Yoimiya:
Nếu như câu nệ chuyện thật giả, chẳng phải sẽ bỏ lỡ rất nhiều cảm xúc đẹp đẽ sao.
Paimon:
Hihi, Yoimiya thật biết cách khen đó. Tôi phải cho Yoimiya lên thêm một bậc trong bảng xếp hạng bạn thân của Paimon mới được.
Nhà Lữ Hành:
Có cả bảng xếp hạng này sao...
Paimon:
Đúng rồi, nói đến Aranara, họ không muốn bị...
Yoimiya:
Đúng vậy, Aranara cũng rất đáng yêu. Điều này cũng nhờ vào những chiếc tượng gỗ thủ công đẹp mắt đó.
Paimon:
Ơ, tượng gỗ?
Yoimiya:
Đúng vậy, nếu chúng ta chưa từng thấy tượng gỗ, vậy thì sao có thể mơ thấy Aranara như vậy chứ.
Paimon:
...?
Yoimiya:
Hihi, yên tâm đi, tôi hiểu mà. Tôi thấy hình tượng của chúng rất đáng yêu, và tôi muốn bảo vệ chúng.
Yoimiya:
Được rồi, cũng trễ rồi, phải đưa cô bé về nhà thôi.
Đến Cảng Ormos tiễn Yoimiya về nhà
Cùng đưa Avin về nhà, và ở lại Sumeru với Yoimiya thêm vài ngày.
Học giả Amurta biết bệnh tình của Avin nên đã lập ra một kế hoạch phục hồi chi tiết cho cô bé.
Avin tích cực hợp tác với việc trị liệu của học giả và bác sĩ, bệnh tình cũng đã ổn định hơn.
Rất nhanh đã đến lúc Yoimiya phải về nhà, Avin và cha mẹ cô bé cũng đến bến tàu để chào tạm biệt.
Yoimiya:
Sumeru thật sự là một nơi tuyệt vời, lần sau chị sẽ lại đến chơi.
Niousha:
Nơi này luôn luôn chào đón, Avin cũng sẽ rất vui.
Avin:
Chị nhớ giữ lời nhé, em sẽ đợi chị quay lại.
Yoimiya:
Haha, đương nhiên rồi.
Avin:
Chị, trước khi chị về, em muốn nói với chị, em đã có một ước mơ mới.
Avin:
Em phải tự mình đến Inazuma để xem pháo hoa ở đó.
Yoimiya:
Ồ, hay đó! Haha, chị cũng không ngờ là đi chơi mà vẫn có thể kéo khách về cho tiệm pháo hoa nhà mình luôn.
Yoimiya:
Yên tâm đi, chị sẽ thiết kế riêng cho em một mẫu pháo hoa mới, để em nhớ mãi không quên.
Yoimiya:
Các bạn cũng vậy, dù có bận đến đâu thì cũng hãy thường xuyên đến Inazuma xem pháo hoa nhé. Bất kể là lúc nào thì mọi người cũng sẽ chào đón các bạn.
Yoimiya:
Thành quả của chuyến đi này, nói thế nào cũng phải để nó bay lên không trung dưới sự chứng kiến của các bạn chứ nhỉ!
Paimon:
Được, quyết định vậy nhé!
Yoimiya:
Ừm, Nhà Lữ Hành vẫn luôn thận trọng như vậy nhỉ, hihi.
Yoimiya:
Đúng rồi đúng rồi, Nhà Lữ Hành xem thử cái này nhé!
Nhà Lữ Hành:
Tượng gỗ Aranara...
Yoimiya:
Đúng rồi, là kiểu mà bạn giúp tôi chọn đó, bạn và Paimon đều nói nó giống tôi. Lúc nãy tôi đã đi mua thêm một cái, tặng bạn này.
Yoimiya:
Lúc không vui thì hãy lấy nó ra ngắm nhé. Nói không chừng sẽ có thể giúp bạn vực dậy tinh thần, và cảm thấy ít nhất vẫn còn có tôi ủng hộ bạn.
Yoimiya:
Tất nhiên, tốt hơn hết vẫn là đến gặp tôi rồi, hihi.
Yoimiya:
Ừm, vậy tôi về nhé, tôi tin chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Yoimiya:
Tôi rất thích chuyến đi mà các bạn đã chuẩn bị cho tôi. Ừm, đúng hơn là, tôi ngưỡng mộ đó!
Yoimiya:
Lòng tốt và sự dịu dàng này, dù bạn đi đến đâu thì đó cũng sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ sau lưng bạn.
Yoimiya:
Hãy cứ như vậy, đi đến cuối hành trình và tận cùng của thế giới nhé!
Yoimiya:
Tạm biệt!