arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Huyền Hồ - Màn 1

Tấm Lòng Thầy Thuốc

Danh sách nhiệm vụ

Tầm Y
Trước cửa Nhà Thuốc Bubu hình như đang có người cần giúp đỡ...
Đến Nhà Thuốc Bubu
Gui:
...Bạn nhỏ, em tên gì? Đến Nhà Thuốc Bubu để bốc thuốc sao? Sao không thấy cha mẹ em đâu?
Qiqi:
Hay là, em đi lạc?
Ayu:
Không phải đâu ạ! Em tên Ayu, thật ra em là...
Paimon:
Này! Qiqi, cả Gui nữa! Mọi người đang gặp rắc rối gì sao?
Qiqi:
Nhà Lữ Hành, Paimon...
Gui:
À, hai bạn đến thật đúng lúc, hình như bạn nhỏ này đến từ bên ngoài cảng Liyue, có vẻ như là đi lạc...
Ayu:
...Khoan đã, người đi lạc không phải em, mà là cha em!
Paimon:
Cha em? Người lớn như vậy sao có thể đi lạc chứ?
Ayu:
Cha em... từ trước đã hay quên, lúc trước chỉ là phản ứng chậm thôi, nhưng gần đây hình như càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi.
Qiqi:
Vậy mẹ em đâu?
Ayu:
Mẹ đi hái thuốc cho cha từ mấy hôm trước rồi vẫn chưa về... Mấy ngày nay tình trạng của cha cũng ngày càng xấu đi.
Ayu:
Em nhớ Tết Hải Đăng trước đây chủ Nhà Thuốc Bubu đều sẽ đến Khinh Sách Trang khám bệnh cho người dân. Vì vậy em muốn đưa cha đến cảng Liyue để nhờ thầy thuốc khám bệnh...
Ayu:
Nhưng khi em và cha sắp vào cảng Liyue, em vừa hỏi đường chú Thiên Nham Quân ở cổng, quay lại thì không thấy cha đâu nữa!
Ayu:
Em đã nhờ chú Thiên Nham Quân tìm cha rồi, nhưng các chú ấy cũng không được bao nhiêu người, nên em nghĩ là vào trong thành tìm người giúp trước...
Paimon:
Yên tâm đi! Người bên cạnh đây rất giỏi tìm người! Đúng không Nhà Lữ Hành?
Nhà Lữ Hành:
Chuyện nhỏ như con thỏ.
Qiqi:
Còn nữa, Changsheng. Mũi rất thính, như mũi chó vậy...
Changsheng:
Này! Ai đang nói xấu sau lưng ta đó?
Baizhu:
Changsheng, Qiqi không có ý xấu đâu, đừng để bụng nhé.
Baizhu:
Bạn nhỏ, lúc nãy nghe em nói muốn tìm chủ của Nhà Thuốc Bubu đúng không? Có việc gì sao?
Ayu:
Mang theo một con rắn biết nói...? Á... Chú, chú là chú Baizhu sao!
Changsheng:
Pfft! Chú Baizhu...
Baizhu:
...Changsheng, chuyện chính quan trọng hơn.
Baizhu:
Bạn nhỏ, nói rõ hơn được không?
Ayu:
Được ạ, anh... Baizhu.
Ayu nói rõ tình hình của cha cho Baizhu nghe...
Baizhu:
Thì ra là vậy... Nhà em ở gần Khinh Sách Trang sao? Anh hay đến đó khám bệnh, nhưng hình như chưa từng gặp qua gia đình em.
Ayu:
À ừm... Mẹ em không thích gặp người ngoài, nhất là vào dịp Tết Hải Đăng... Lúc nào cũng bắt em ở nhà với cha.
Baizhu:
...Vậy sao.
Baizhu:
Ayu, có phải mẹ em tên... Jiangli không?
Ayu:
Ơ! Đúng vậy, anh biết mẹ em sao?
Baizhu:
Không sai... Gui, Qiqi, bây giờ trong tiệm còn việc gì không?
Baizhu:
Cha mẹ của Ayu là người quen cũ của tôi, tôi muốn nhờ thêm vài người tìm giúp... Không biết mọi người có rảnh không?
Paimon:
Còn tôi và Nhà Lữ Hành nữa, chúng tôi cũng đã hứa với Ayu rồi!
Baizhu:
Ồ? Vậy thì còn gì bằng. Vậy thì phiền hai vị giúp chúng tôi một tay nhé.
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho chúng tôi.
Gui:
Tôi và Qiqi đi thu dọn bên trong tiệm rồi sẽ ra giúp ngay!
Qiqi:
Người nhà, rất quan trọng...
Baizhu:
Ừm, vậy thì Nhà Thuốc Bubu nhờ vào mọi người nhé.
Baizhu:
Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng ta cùng Ayu đi hỏi Thiên Nham Quân ở ngoài thành trước xem có manh mối gì không nhé.
Đến phía ngoài cảng Liyue hỏi Thiên Nham Quân
Cai Le:
...Phía bắc đã tìm hết rồi, không thấy bóng dáng người nào như vậy.
Cai Xun:
Lần này phiền phức rồi, trong thành cũng không có thông tin, muốn tìm xa hơn e là phải xin thêm người.
Ayu:
Chú Thiên Nham Quân! Có tin tức của cha cháu chưa ạ?
Cai Xun:
Là cháu à, Baizhu tiên sinh cũng đến sao?
Baizhu:
Do bạn nhỏ này nhờ cậy nên chúng tôi cũng đến giúp, không biết đã có manh mối gì chưa?
Cai Xun:
Quá tốt rồi, chúng tôi đang lo là không đủ người đó.
Cai Xun:
Còn về manh mối thì... Rất xin lỗi, khu vực này chúng tôi đã tìm hết rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra.
Cai Le:
Các anh em canh gác ở phía trước cũng nói chưa từng gặp, không giống như sẽ đi về phía Quy Li Nguyên... Lẽ nào là đến Lục Hoa Trì chăng?
Baizhu:
Lục Hoa Trì sao... Địa hình gần đó rất phức tạp, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì.
Nhà Lữ Hành:
Bên đó cứ giao cho chúng tôi.
Cai Xun:
Vậy thì cảm ơn nhiều nhé!
Cai Le:
Xin lỗi nhé bạn nhỏ, vẫn chưa thể giúp cháu tìm được cha.
Ayu:
Không sao ạ, cảm ơn chú Thiên Nham Quân!
Đến gần Lục Hoa Trì để tìm
Ayu:
Cha!
Ayu:
Cha có nghe thấy không?
Paimon:
Nhìn kìa, bên đó có người!
Tiếp cận cha của Ayu
Ở một nơi cách các bạn không xa, một người đàn ông thất thần đang bước về phía bờ vực...
Paimon:
Ối! Bên kia là... Này! Đừng đi tới nữa...
???:
...Cẩn thận dưới chân!
???:
...Hộc!
Hu Tao:
Vị khách này muốn chiếu cố công việc làm ăn của Vãng Sinh Đường chúng tôi thì cũng không cần vội như vậy đâu! Không sao chứ?
???:
Hừm... ừm...
Hu Tao:
...Hửm?
Ayu:
Cha!
Paimon:
Chào, Hu Tao!
Hu Tao:
Ôi chà? Để tôi xem ai đến nào. Ừm... Là Nhà Lữ Hành và Paimon! Còn có...
Hu Tao:
...Hừm, tên phiền phức.
Changsheng:
Hơ, xem ra chúng ta không được cô ấy chào đón rồi.
Baizhu:
Haha, lúc nãy cảm ơn đường chủ Hu đã ra tay cứu giúp.
Ayu:
Cha, cha không sao chứ? Có nhận ra con không? Con là Ayu đây!
???:
Là... Ayu, vậy tôi là ai...
Ayu:
Cha là Jialiang, nhà ở phía tây Khinh Sách Trang, đến cảng Liyue để khám bệnh... Thế nào? Cha nhớ ra chưa?
Jialiang:
Tôi tên Jialiang, đến cảng Liyue để khám bệnh... Đúng, tôi tên Jialiang, đến cảng Liyue để khám bệnh... khám... bệnh gì nhỉ...
Paimon:
Hic, nghiêm trọng đến vậy rồi sao? Phải mau đưa anh ấy về Nhà Thuốc Bubu thôi!
Paimon:
Xin lỗi nhé Hu Tao, lần sau chúng tôi sẽ mời cô ăn cơm!
Hu Tao:
Chờ đã.
Hu Tao:
Chẳng lẽ các bạn định đưa anh ấy về Nhà Thuốc Bubu như vậy sao?
Paimon:
Ơ, có vấn đề gì sao?
Hu Tao:
Baizhu à, không phải anh không nhìn ra đó chứ? Lẽ nào sư phụ anh quên dạy anh kỹ năng này à?
Hu Tao:
Nói cách khác, anh đã nhận ra... nhưng vẫn muốn làm chuyện gì đó với "nó" sao?
Baizhu:
...
Paimon:
Hai người đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả!
Baizhu:
...Trên người Jialiang có một luồng khí tàn dư của Ma Thần.
Hu Tao:
Không chỉ là có, mà thậm chí còn có nguy cơ mất kiểm soát. Một khi bộc phát thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.
Paimon:
Cái gì!
Jialiang:
Tàn dư... Ma Thần?
Baizhu:
...Đường chủ Hu đừng quá lo lắng, tôi có cách để áp chế tàn dư Ma Thần trong người anh ấy.
Baizhu:
Thầy thuốc xem việc chữa bệnh cứu người là bổn phận, trước mắt là một sinh mệnh còn có thể cứu được, sao tôi lại không cứu chứ?
Baizhu:
Huống hồ cứu người này... là di nguyện của sư phụ tôi, hy vọng đường chủ Hu có thể nể tình ông ấy mà cho tôi thời gian một ngày.
Hu Tao:
Anh mang luôn cả ông chú ra để nói à? Baizhu, rốt cuộc anh đang tính toán gì vậy?
Baizhu:
Chỉ là muốn cứu người thôi, nếu đường chủ Hu nghi ngờ tôi có ý định gì đó thì có thể theo tôi đến Nhà Thuốc Bubu.
Hu Tao:
Ồ? Không phải anh luôn đề phòng tôi sao? Lần này sao lại phóng khoáng thế.
Hu Tao:
Ừm, thôi được, để Jialiang ở đây cũng không giải quyết được vấn đề.
Hu Tao:
Nể tình ông chú... và cả Nhà Lữ Hành, bổn đường chủ sẽ đi cùng.
Changsheng:
May mà có Nhà Lữ Hành đi theo, nếu không thì Baizhu cũng mệt đấy.
Baizhu:
...Vậy thì, việc không thể chậm trễ, chúng ta quay về Nhà Thuốc Bubu thôi.
Quay về Nhà Thuốc Bubu
Baizhu:
Tắc nghẽn động mạch, máu lưu thông không tốt...
Baizhu:
Thì ra là vậy, đây là lý do khiến đầu óc không được tỉnh táo sao.
Ayu:
Anh Baizhu, bệnh của cha em... còn chữa được không?
Paimon:
Baizhu lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ có cách, em yên tâm đi! Đúng không, Baizhu?
Baizhu:
...Ayu, cha em bị như vậy từ bao giờ?
Ayu:
Em... không nhớ, từ khi em biết chuyện thì cha đã như vậy rồi, có điều không nghiêm trọng đến vậy...
Baizhu:
Lâu vậy rồi sao...
Nhà Lữ Hành:
Tình hình có nghiêm trọng lắm không?
Baizhu:
...Không, tôi nghĩ ra cách rồi, tối nay sẽ bắt đầu chữa trị.
Baizhu:
Mọi người ngày mai có thể quay lại. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ trả lại một người cha khỏe mạnh cho Ayu.
Ayu:
Cảm ơn, cảm ơn anh Baizhu!
Baizhu:
Đường chủ Hu, nếu vẫn chưa yên tâm thì có thể ở gần đây quan sát thoải mái nhé.
Changsheng:
Nhưng mà, tốt nhất là đừng ở lại trong phòng này. Thầy thuốc cần tập trung chữa bệnh, bị quấy rầy giữa chừng thì không hay cho lắm.
Hu Tao:
Được được được. Tôi sẽ ở gần đây ngắm cỏ xem hoa... nếu có gì bất thường thì tôi sẽ quay lại ngay.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đi trước đây.
Paimon:
Ngày mai gặp lại nhé Baizhu, cả Changsheng nữa!
Baizhu:
Tạm biệt các vị.
Changsheng:
...Baizhu, chuẩn bị xong chưa?
Baizhu:
...Đừng lo, tôi quen rồi, bắt đầu đi.
Rời khỏi Nhà Thuốc Bubu
Paimon:
Phù! Giải quyết ổn thỏa rồi.
Paimon:
Nhưng tôi vẫn hơi tò mò, người xưa mà Baizhu nói đến... là những ai chứ?
Paimon:
Lẽ nào bạn không cảm thấy hứng thú sao! Hihi, nhân lúc Baizhu còn đang trị bệnh, chúng ta thử đi thăm dò xung quanh xem sao!
Hỏi thăm thông tin xung quanh
Hu Tao:
"Người nhàn rỗi ngắm hoa ngắm cỏ, người bận rộn làm mệt chết bỏ..."
Hu Tao:
Ồ, hai người bận rộn, tìm bổn đường chủ có việc gì không?
Nhà Lữ Hành:
Thật ra thì...
Hu Tao:
Khoan nói đã. Để tôi đoán nhé! Hmmmm... Trông bạn như có chuyện gì đó muốn hỏi đúng không?
Paimon:
Ahihi... Tôi hơi tò mò, rốt cuộc sư phụ của Baizhu là người thế nào vậy?
Paimon:
Còn nữa, tại sao cô và Baizhu lại có thể vừa nhìn là đã biết trên người Jialiang có tàn dư Ma Thần thế?
Hu Tao:
Ơ? Tôi chưa từng nói với bạn sao, Vãng Sinh Đường vốn dĩ được lập ra là để chống lại oán niệm của Ma Thần sau khi chết.
Hu Tao:
Haiz, đều là những chuyện xưa lắc xưa lơ rồi. Nói cái gì mà thời cổ đại, Ma Thần tác loạn, để duy trì ranh giới giữa sự sống và cái chết, tổ tiên đã thanh tẩy không khí, thiêu hủy thi hài...
Hu Tao:
Mặc dù bây giờ ngành nghề đối phó với oán niệm Ma Thần này không còn nữa, nhưng cách để xác định tàn dư Ma Thần gì đó dù sao cũng vẫn được truyền lại.
Paimon:
Thì ra là vậy... Ơ, vậy tại sao Baizhu lại học được?
Hu Tao:
Chắc là sư phụ của anh ta dạy. Sư phụ của anh ta là em trai của ông nội tôi, tôi gọi là ông chú, cũng là trợ thủ đắc lực của Vãng Sinh Đường năm đó.
Paimon:
Người của Vãng Sinh Đường! Vậy... vậy tại sao lại trở thành sư phụ của Baizhu?
Hu Tao:
Nghe ông nội nói thì khi hai người họ còn trẻ, đã từng cùng đi du lịch bên ngoài, và gặp một dược sư ở Trầm Ngọc Cốc.
Hu Tao:
Cũng không biết dược sư đó đã phù phép gì với ông chú, làm cho ông ấy đột nhiên từ bỏ gia nghiệp để đi học y gì đó.
Hu Tao:
Ông nội và ông chú cãi nhau một trận, nhưng cũng không thể khuyên được ông chú.
Hu Tao:
Sau đó, ông nội kế thừa Vãng Sinh Đường, ông chú ở lại Trầm Ngọc Cốc hành y... Hai người họ đến già cũng không liên lạc với nhau.
Paimon:
Thật không ngờ người đưa tang lại trở thành thầy thuốc chữa bệnh... Nhưng họ cũng không đến nỗi già chết cũng không qua lại đó chứ?
Hu Tao:
Nếu là thầy thuốc bình thường thì cũng không nói. Dù sao thì ban đầu công việc của Vãng Sinh Đường cũng gần giống như thầy thuốc mà.
Hu Tao:
Nhưng nghe ông nội nói, dược sư năm đó họ gặp, toát ra một khí chất rất đáng quan ngại!
Hu Tao:
...Phương pháp chữa bệnh cứu người của Trầm Ngọc Cốc lại càng trái ngược với lẽ sinh tử thông thường.
Paimon:
Trái ngược với lẽ sinh tử thông thường?
Hu Tao:
Tôi cũng không thể nói rõ được. Năm đó ông nội chỉ biết sơ sơ thôi, còn tên Baizhu đó thì vẫn luôn đề phòng tôi...
Hu Tao:
Nhưng điều này cũng cho thấy họ thực sự có bí mật gì đó.
Hu Tao:
Hơn nữa, Baizhu hình như có chấp niệm mạnh mẽ với cái gọi là "bất tử"... Không biết có liên quan gì với bí mật này không.
Nhà Lữ Hành:
(Bất tử...?)
Hu Tao:
Nói chung thì bây giờ cứ chờ đã, nói không chừng ngày mai sẽ có gì đó xảy ra chăng?
Paimon:
Chậc... Chuyện mơ hồ sao càng ngày càng nhiều vậy...
Paimon:
Bỏ đi, đợi ngày mai hỏi thẳng Baizhu là được!
Đợi đến sáng hôm sau (8h - 10h)
Paimon:
Qua một ngày rồi, không biết tình hình của Jialiang thế nào... Chúng ta qua đó xem sao đi!
Nói chuyện với Baizhu
Ayu:
Cha!
Jialiang:
Là... Ayu!
Ayu:
Cha! Cha nhớ ra con rồi sao!
Jialiang:
Nhớ rồi, nhớ rồi! Xin lỗi Ayu, để con phải lo lắng rồi... Mẹ con đâu? Cha cứ cảm thấy... mấy ngày rồi không gặp mẹ con thì phải?
Ayu:
Con đã nhờ Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm đi tìm mẹ rồi, cha cứ yên tâm dưỡng bệnh nhé. Lúc nãy anh Baizhu cũng có nói là sẽ tìm giúp chúng ta rồi!
Jialiang:
Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Baizhu tiên sinh, cảm ơn nhé.
Baizhu:
Đừng khách sáo, di mệnh của ân sư, tôi chỉ cố gắng hết sức thôi. Tôi cũng rất hổ thẹn khi bao năm qua không tìm được mọi người.
Jialiang:
Ôi, Baizhu tiên sinh đừng nói vậy, là vì Jiangli... Hmm... Vì cái gì nhỉ...
Baizhu:
...Anh vừa khỏi bệnh, cần thêm thời gian để hồi phục, đừng miễn cưỡng bản thân quá.
Changsheng:
Khoảng thời gian này cứ ở lại Nhà Thuốc Bubu tịnh dưỡng nhé.
Baizhu:
Đường chủ Hu, cô xem Jialiang còn vấn đề gì không?
Hu Tao:
Đúng là không còn cảm nhận được luồng khí tàn dư của Ma Thần nữa, lẽ nào bị áp chế thật rồi sao...
Hu Tao:
Nhưng rốt cuộc sao anh lại làm được điều đó chỉ trong một đêm vậy?
Baizhu:
Haha, bí mật. Nếu đường chủ Hu không yên tâm thì muốn ở lại đây theo dõi bao lâu cũng được.
Baizhu:
Nhưng tổn thất của Vãng Sinh Đường trong thời gian này thì nhà thuốc chúng tôi không đủ khả năng chi trả đâu.
Hu Tao:
...Yên tâm, bổn đường chủ sẽ không vô lý như vậy đâu.
Baizhu:
...
Nhà Lữ Hành:
(Sắc mặt của Baizhu...)
Nhà Lữ Hành:
(Hình như có gì đó không đúng?)
Changsheng:
Aaa. Ở bên trong lâu như vậy ngột ngạt chết mất! Baizhu, mau đưa ta ra ngoài hít thở không khí đi!
Baizhu:
Được được... Vậy thì các vị, tôi và Changsheng ra ngoài đi dạo chút nhé.
Baizhu:
...Khụ! Khụ khụ!
Changsheng:
Ai bảo cứ cố chịu đựng trước mặt người khác, khó chịu rồi chứ gì? Nếu không nhờ ta nhanh trí thì để xem cậu còn giả vờ được bao lâu.
Changsheng:
Nhưng mà... cậu cũng đâu cần phải giấu mọi người. Ít nhất cũng phải tìm một người đáng tin cậy để...
Baizhu:
Ai đó?
Paimon:
Ối ối!
Baizhu:
...Sao hai vị lại đi theo đến đây?
Nhà Lữ Hành:
Lúc nãy tôi thấy anh hơi khó chịu...
Baizhu:
Haha, do ngột ngạt quá thôi, hít thở chút không khí là được... Khụ!
Changsheng:
Đã nói đừng cố gắng gượng nữa mà... haiz.
Changsheng:
Nhà Lữ Hành, Paimon, thật ra Jialiang vẫn chưa khỏi bệnh...
Changsheng:
Baizhu đã truyền sinh khí cho Jialiang để tạm thời áp chế độc tố thôi.
Baizhu:
Haiz...
Paimon:
Baizhu... Chuyện này rốt cuộc là sao?
Baizhu:
...Sư môn của tôi có lập khế ước với Changsheng, những người lập khế ước đều có thể chữa bệnh cứu người bằng phương pháp bí mật do Changsheng truyền dạy.
Baizhu:
Mạch của Jialiang khác thường, e là đã trúng một loại độc do tàn dư Ma Thần luyện chế.
Baizhu:
Trước mắt thì loại độc này chưa giải được, tôi chỉ lấy Changsheng làm cầu nối, truyền sinh khí của mình vào cơ thể Jialiang, tạm thời trấn áp độc tố.
Paimon:
Changsheng... bản lĩnh như vậy sao? Tôi còn tưởng chỉ là dây đeo cổ của Baizhu thôi chứ...
Changsheng:
Ê! Năm đó ở Trầm Ngọc Cốc đến cả tiên nhân cũng phải nể mặt ta đấy. Bảo Baizhu là giá treo của ta thì đúng hơn!
Changsheng:
Trước khi Baizhu đọc sách y thuật thì ta đã cùng sư tổ sư phụ của cậu ta đi cứu người khắp nơi rồi!
Paimon:
Ồ, nhìn không ra luôn đó...
Baizhu:
Được rồi được rồi... Khụ khụ!
Paimon:
À mà... Hu Tao nói là anh có một cách cứu người không hay cho lắm... Lẽ nào việc truyền sinh khí sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của anh sao?
Baizhu:
Không sao, có Changsheng giúp tôi điều chỉnh hơi thở, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng đâu...
Changsheng:
...Nhưng sinh khí của Baizhu sẽ có lúc hết, phải mau chóng tìm cách giải độc cứu Jialiang thôi.
Changsheng:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hai người có thể giúp tên này không? Hai người không nói gì thì e là Baizhu sẽ lại tự mình chống chịu đó.
Baizhu:
...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ giúp anh.
Changsheng:
...Baizhu, cậu không cảm thấy đây cũng là một cơ hội sao? Cậu không thể giấu mọi người cả đời được, một thời gian rồi cũng sẽ lộ ra mọi chuyện thôi.
Baizhu:
Haiz... Cả đời...
Baizhu:
...Cảm ơn hai vị nhé, Nhà Lữ Hành và Paimon.
Paimon:
Hihi, hiếm lắm mới thấy Baizhu như vậy đó. Chẳng phải trước đây anh cũng giúp chúng tôi rất nhiều sao! Đừng khách sáo!
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây?
Baizhu:
Chuyện Jialiang trúng độc không phải một sớm một chiều, tôi muốn đến chỗ ở của họ để xem có manh mối nào liên quan đến loại độc này không.
Nhà Lữ Hành:
Nơi ở của họ?
Baizhu:
Ừm, trước khi hai vị đến đây thì tôi đã hỏi Ayu rồi, họ ẩn cư ở phía tây Khinh Sách Trang.
Baizhu:
Đợi tôi bàn giao xong việc trong tiệm rồi chúng ta đến đó xem sao.
Baizhu:
...Ngoài manh mối của độc dược thì còn phải để ý đến người mẹ mất tích của Ayu, chính là sư tỷ mà tôi đã lâu ngày không gặp.
Paimon:
Hihi, hiếm lắm mới thấy Baizhu như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây?
Baizhu:
Chuyện Jialiang trúng độc không phải một sớm một chiều, tôi muốn đến chỗ ở của họ để xem có manh mối nào liên quan đến loại độc này không.
Nhà Lữ Hành:
Nơi ở của họ?
Baizhu:
Ừm, trước khi hai vị đến đây thì tôi đã hỏi Ayu rồi, họ ẩn cư ở phía tây Khinh Sách Trang.
Baizhu:
Đợi tôi bàn giao xong việc trong tiệm rồi chúng ta đến đó xem sao.
Baizhu:
...Ngoài manh mối của độc dược thì còn phải để ý đến người mẹ mất tích của Ayu, chính là sư tỷ mà tôi đã lâu ngày không gặp.

Vấn Dược
Độc mà Jialiang trúng phải hình như có ẩn tình khác...
Đến ngoại ô phía tây Khinh Sách Trang
Paimon:
Woa, không ngờ ở đây còn có một ngôi nhà sao? Trước đây tôi chưa từng thấy qua luôn...
Baizhu:
Tôi thường đến Khinh Sách Trang khám bệnh, nhưng cũng chưa từng để ý đến nơi này. Có lẽ... sư tỷ không muốn bị người khác phát hiện.
Paimon:
Đúng rồi, trước đó vội đi quên hỏi. Jiangli mất tích đó... là sư tỷ của anh sao?
Baizhu:
Ừm, năm đó tôi và sư tỷ cùng đi theo sư phụ học y thuật gần Trầm Ngọc Cốc.
Baizhu:
Sư tỷ hơn tôi vài tuổi, từ lâu đã đi du ngoạn một mình, vì vậy tôi và cô ấy cũng không gặp nhau nhiều.
Changsheng:
Nghe nói trong thời gian đó cô ấy đã lập gia đình với một người hái thuốc, xem ra đúng là Jialiang rồi.
Paimon:
Ơ? Nghe cách mà Changsheng nói... trước đây mọi người chưa từng gặp Jialiang và Ayu sao?
Baizhu:
...Thỉnh thoảng sư tỷ sẽ quay về Trầm Ngọc Cốc thăm tôi và sư phụ, nhưng không biết tại sao, rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình của mình.
Baizhu:
Lần cuối cùng về cốc, hình như sư tỷ có tranh chấp với sư phụ... Từ đó về sau, cô ấy không liên lạc với chúng tôi nữa, ngay cả tung tích cũng cố tình che giấu.
Paimon:
Ơ? Tranh chấp? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Changsheng:
Không biết. Lúc đó ta cũng không có ở đó.
Baizhu:
Sư phụ chưa từng giải thích chuyện này, chỉ dặn dò tôi nếu sau này có duyên gặp lại sư tỷ và người nhà của cô ấy... thì hãy cố gắng giúp đỡ họ.
Paimon:
Ồ... Nên anh mới mạo hiểm để cứu Jialiang sao.
Baizhu:
Không, dù không có di nguyện của sư phụ thì với thiên chức là một thầy thuốc, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Changsheng:
...Haiz.
Paimon:
Thì ra Baizhu tốt bụng như vậy, trước đây tôi còn tưởng anh toan tính cái gì đó chứ.
Baizhu:
Haha, chỉ với một câu nói mà đã dẹp tan nghi ngờ rồi sao? Vậy thì cẩn thận nhé, phải biết cái gọi là người tốt... cũng có thể tự toan tính cho mình đấy.
Paimon:
Ơ... Sao đột nhiên lại đầy ẩn ý vậy!
Baizhu:
Haha, tán gẫu đến đây thôi, đây là chỗ ở của sư tỷ, có lẽ sẽ để lại chút manh mối gì đó.
Baizhu:
Chúng ta chia ra tìm nhé, nếu có phát hiện gì thì cùng nhau xem.
Thu thập manh mối xung quanh
Quan sát cột gỗ:
(Có một số vệt mờ khắc trên cột, có lẽ là dùng để đánh dấu chiều cao của Ayu.)
Quan sát cột gỗ:
("Ayu mau lớn lên... mau biết đi nhé..." Có một dòng chữ đã mờ gần dưới cùng.)
Quan sát cột gỗ:
(...Xét theo dấu vết này, gia đình họ đã ẩn cư ở đây lâu rồi.)
Thu thập manh mối xung quanh
Quan sát đống củi:
(Củi được xếp ngay ngắn, mặt cắt bằng phẳng... Sức khỏe của người bổ củi không tệ.)
Quan sát đống củi:
(...Củi ở phía dưới đã bị ẩm, hình như lâu rồi không thêm mới.)
Thu thập manh mối xung quanh
Nhật Ký Nét Chữ Non Nớt:
"...Ngói trên mái nhà đã vỡ, mình và mẹ không thể với tới. May mà có cha, sửa một loáng là xong!"
Nhật Ký Nét Chữ Non Nớt:
"Hôm nay lúc ăn cơm, bàn hơi lung lay, cha muốn sửa, nhưng lại làm gãy chân bàn..."
Nhật Ký Nét Chữ Non Nớt:
"Cha lại bắt đầu quên rồi, mình phải giúp cha ghi chép những chuyện này lại, để khi cha đỡ hơn sẽ đọc cho cha nghe..."
Changsheng:
Nhà Lữ Hành! Paimon! Hai người mau qua đây!
Nói chuyện với Baizhu
Các bạn phát hiện ra một bình thuốc kỳ quái...
Paimon:
Đây là... cái gì vậy?
Baizhu:
Lúc nãy tôi và Changsheng tìm thấy một ngăn bí mật, bên trong... chính là thứ này.
Nhà Lữ Hành:
Vết tích của... tàn dư Ma Thần?
Changsheng:
Xem ra mọi người cũng cảm nhận được nhỉ? Đúng vậy, đây là thuốc độc luyện từ tàn dư Ma Thần.
Paimon:
Hic! Nó, nó vẫn đang thở đúng không? Tôi không nhìn nhầm đó chứ?
Baizhu:
Ừm... E rằng đây còn là một bình thuốc độc "sống".
Nhà Lữ Hành:
"Sống"?
Baizhu:
Một loại độc có "sinh mệnh" đặc biệt, tôi từng thấy trong quyển "Nguồn Gốc Và Triệu Chứng Của Bệnh Tật" có viết: Có một loại độc từ thời cổ đại, chia làm mẹ con... dù ở xa ngàn dặm, cũng có mối liên hệ mật thiết với nhau...
Baizhu:
Nếu chất độc thực sự được luyện chế theo phương pháp này, vậy thì chất độc trong cơ thể Jialiang và bình độc dược trước mắt có lẽ đều là "độc con"... Chỉ là một phân nhánh thôi.
Paimon:
Phân nhánh? Còn có cả bản thể sao?
Baizhu:
Ừm, người dùng độc có thể thông qua bản thể để gián tiếp ảnh hưởng đến hành vi hoặc tâm trí của người trúng độc. Và người trúng độc cũng sẽ chịu tác động của bản thể ở một mức nào đó.
Paimon:
Tác động... Á! Lẽ nào, phương hướng mất tích ban đầu của Jialiang!
Nhà Lữ Hành:
Là Khinh Sách Trang!
Baizhu:
Thứ hấp dẫn anh ấy... chắc là bản thể của chất độc này, thứ đã dùng tàn dư Ma Thần để luyện chế.
Paimon:
Có cả chuyện này nữa sao? Vậy rốt cuộc là ai đã hạ độc thế!
Baizhu:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Sao, sao không ai nói gì nữa vậy?
Changsheng:
...Nếu chất độc được cất giữ cẩn thận trong ngăn tối, vậy thì người hạ độc, có lẽ chính là chủ nhân của căn nhà này.
Paimon:
Ý anh là Jialiang sao? Nhưng tại sao anh ấy lại tự hạ độc mình chứ?
Changsheng:
Thử nghĩ kỹ lại xem, một người am hiểu về thuốc, lại còn sống ở đây nữa...
Paimon:
Hả? Không lẽ là... Jiangli sao!
Paimon:
Không đúng không đúng! Jiangli cũng không có lý do gì để hạ độc chồng mình cả!
Baizhu:
...Tôi cũng không nghĩ sư tỷ sẽ làm chuyện như vậy.
Changsheng:
Nhưng người có khả năng dùng tàn dư Ma Thần để luyện độc, trên khắp Liyue e là cũng không có mấy người...
Baizhu:
...Bây giờ suy đoán vẫn còn quá sớm. Chúng ta cứ chờ Jialiang được chữa khỏi rồi hỏi anh ta xem có nhớ được manh mối gì không.
Nhà Lữ Hành:
Tìm được cách giải độc rồi sao?
Baizhu:
Ừm, theo như mô tả trong "Nguồn Gốc Và Triệu Chứng Của Bệnh Tật", nếu giải được độc mẹ thì sẽ giải hết độc con...
Baizhu:
Chỉ cần loại bỏ tàn dư Ma Thần trong độc mẹ thì độc trên người Jialiang sẽ có thể tự hết.
Baizhu:
Nhà Lữ Hành có biết gì về tàn dư Ma Thần của Khinh Sách Trang không?
Changsheng:
Haiz, những chuyện không có trong sử sách này, có lẽ chỉ những người già nghìn tuổi mới có ấn tượng thôi.
Paimon:
Hm? Chẳng phải Changsheng nói năm đó ngay cả tiên nhân cũng phải nể mặt cô sao? Lẽ nào cô chưa từng nghe nói đến chuyện này à?
Changsheng:
Chuyện này à... Chậc...
Baizhu:
Trí nhớ và pháp lực của Changsheng đã mất đi rất nhiều so với hồi còn ở đỉnh cao rồi.
Baizhu:
Thậm chí bây giờ còn phải ký khế ước với người thường, chia sẻ sinh khí để duy trì sự sống, e là không còn nhớ được chuyện cũ nữa rồi.
Paimon:
Hả? Ký khế ước, chia sẻ sinh khí... Sao nghe như chuyện yêu ma quỷ quái hay làm vậy...?
Changsheng:
Nè! Thỉnh tiên nhập thể, biết bao nhiêu người muốn cũng không được đấy!
Changsheng:
Có ta giúp điều hòa hơi thở, không chỉ sống thọ hơn, mà còn khỏe mạnh, ăn gì cũng không lo bị đau bụng!
Paimon:
Khỏe mạnh! Ồ, thì ra là như vậy...
Paimon:
Hihi, khi nào Baizhu nghỉ hưu, có thể cho tôi ký khế ước với Changsheng mấy ngày không...
Baizhu:
Đáng tiếc, muốn kế thừa khế ước thì cũng phải có yêu cầu về tâm tính. Những người lập khế ước của các đời trước đều là như vậy, e là không được như Paimon muốn rồi.
Paimon:
...Tâm tính? Này, hai người đang cùng nhau xiên xỏ tôi đấy à?
Nhà Lữ Hành:
(Trước đây nghe nói thường ngày sức khỏe của Baizhu cũng không được tốt...)
Nhà Lữ Hành:
(Hơn nữa sư phụ của họ đã mất, hình như cũng không sống thọ đến bây giờ...)
Paimon:
Hừm... Tức chết đi mất, tôi phải đặt cho họ một biệt danh thật khó nghe mới được... Giá treo rắn! Dây đeo cổ!
Changsheng:
Haiz, bởi vậy mới nói tâm tính của Paimon không được tốt đấy!
Baizhu:
Được rồi, quay về chủ đề chính. Nhà Lữ Hành có cách nào khác để hỏi manh mối từ vị tiên nhân nào đó không?
Changsheng:
Tiên nhân đâu phải muốn gặp là gặp được đâu? Mấy lão già đó chỉ muốn cả đời không gặp ai thôi...
Changsheng:
Có thật sao!
Baizhu:
Haha... Không hổ danh là Nhà Lữ Hành quen biết rộng rãi, đúng là may mắn mà.
Paimon:
Ừm... Tôi đoán được người bạn nói là ai rồi, vậy thì tôi sẽ không chen vào nữa...
Nhà Lữ Hành:
...
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên nóc nhà...
Xiao:
Gọi tôi có chuyện gì?
Paimon:
Ối!
Paimon:
...Lần nào cũng bị anh dọa cho hết hồn!
Changsheng:
...Các tiên nhân đều thích cách xuất hiện như vậy sao?
Baizhu:
Vị này...
Xiao:
...Hửm? Là anh?
Baizhu:
Baizhu của Nhà Thuốc Bubu, chào tiên nhân.
Baizhu:
...Tết Hải Đăng năm đó không biết thân phận thật sự của tiên nhân. Nếu có gì mạo phạm, xin thứ lỗi cho.
Paimon:
Ồ, thì ra hai người quen biết nhau từ trước rồi sao?
Xiao:
Từng có duyên gặp nhau một lần.
Xiao:
...Có mùi yêu tà, tìm tôi là vì chuyện này sao?
Kể mọi chuyện cho Xiao nghe...
Xiao:
Lấy "yêu tà" luyện độc...
Xiao:
Hừ, tham vọng... luôn khiến con người không màng sống chết.
Xiao:
...Tôi đã hiểu rồi, đúng là Khinh Sách Trang có tàn dư Ma Thần.
Xiao:
Trước đây nơi này từng có ác Li tác loạn, về sau bị Đế Quân trấn áp...
Xiao:
...Đế Quân đã dùng bức tượng trấn giữ khiến nó không thể tiếp tục làm hại sinh linh, vì vậy nên mới có Khinh Sách Trang sau này.
Xiao:
Hiện tại phong ấn vẫn còn nguyên vẹn, cái gọi là "bản thể" mà anh đang tìm kiếm có thể là một chút "Li Huyết" rỉ ra từ lòng đất.
Xiao:
Tuy nhiên thì... mùi mờ nhạt, khó nhận biết, cụ thể rỉ ra từ đâu thì vẫn phải tiếp tục điều tra.
Nhà Lữ Hành:
...Hóa ra là vậy!
Xiao:
Nếu không cần thiết, tôi không muốn ra tay với người phàm.
Xiao:
Nhưng nếu yêu tà làm chuyện ác thì hãy gọi tên của tôi.
Xiao:
...
Changsheng:
...Hửm?
Xiao:
...Kệ vậy.
Xiao:
Tôi không có ý định can thiệp vào sự lựa chọn sinh tử của người phàm, nhưng mà...
Xiao:
...Trường sinh bất tử, có lẽ không đẹp đẽ như mọi người vẫn nghĩ.
Baizhu:
...Những lời dạy của tiên gia, tôi sẽ ghi nhớ.
Xiao:
Tạm biệt.
Changsheng:
Đúng là một tiên nhân kỳ quái, không giống với trong ấn tượng của ta chút nào.
Paimon:
Do đây là Xiao mà! May nhờ có anh ấy nên giờ xem như có chút manh mối rồi.
Baizhu:
Tàn dư Ma Thần là bị rò rỉ từ lòng đất, nếu sư tỷ cần "hái thuốc", vậy thì xung quanh đây chắc chắn sẽ có hang động dẫn xuống lòng đất. Chỉ cần tìm thấy thì...
Gui:
Sư... sư phụ! Sư phụ... không hay rồi!
Paimon:
Gui? Sao lại từ Nhà Thuốc Bubu chạy đến đây vậy?
Baizhu:
Đã xảy ra chuyện gì? Đừng nóng vội, hít thở chút rồi nói.
Gui:
Không... không hay rồi...
Gui:
Tình hình... tình hình của Jialiang đột nhiên chuyển biến xấu!
Changsheng:
Cái gì? Nhanh vậy sao?
Changsheng:
Theo suy luận thông thường... còn ít nhất ba ngày nữa mà...
Baizhu:
...Xem ra, dự đoán tồi tệ nhất đã thành sự thật rồi.
Baizhu:
Các vị, chúng ta quay về Nhà Thuốc Bubu thôi!
Quay về Nhà Thuốc Bubu
Ayu:
Cha! Cha sao thế? Cha!
Jialiang:
Hừm... ừm...
Qiqi:
Đừng sợ, Baizhu sẽ quay lại đây, ngay thôi.
Baizhu:
Tình hình thế nào rồi?
Ayu:
Anh Baizhu! Lúc nãy cha vẫn ổn, nhưng đột nhiên lại ho ra máu! Sau đó... sau đó không nói được rõ lời nữa...
Qiqi:
Khi Gui đi ra ngoài, vẫn còn ý thức, bây giờ thì...
Baizhu:
...Gui, đỡ Jialiang vào phòng để chẩn bệnh trước đi.
Gui:
Được!
Baizhu:
Ayu, em yên tâm, anh sẽ chữa khỏi cho cha em.
Nói chuyện với Ayu và mọi người
Ayu:
Cha, cha thấy thế nào...? Còn chỗ nào không khỏe không? Sẽ không đột ngột đổ bệnh nữa chứ...
Jialiang:
Đỡ nhiều rồi, đỡ nhiều rồi. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì... nhưng cha thấy nhẹ nhõm hơn trước nhiều rồi.
Jialiang:
Ơ? Baizhu tiên sinh đâu? Cha còn chưa cảm ơn anh ấy nữa. Vừa tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.
Gui:
Sư phụ nói muốn nghỉ ngơi một chút, dặn dò tôi đỡ anh vào phòng... rồi anh ấy cũng không ra đây nữa.
Nhà Lữ Hành:
...
Jialiang:
Vậy sao... Cũng phải, Baizhu tiên sinh đã mệt mỏi hai đêm liền rồi.
Jialiang:
Haiz, ơn nghĩa này thật không biết phải đền đáp thế nào. Đợi tìm được Jiangli rồi phải thương lượng mới được...
Jialiang:
Ừm... Nhắc đến thì... có tin tức gì của Jiangli chưa nhỉ?
Ayu:
Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm vẫn chưa trả lời thư của con, lát nữa để con đến đó xem sao.
Jialiang:
Vậy cha cũng... Hộc!
Gui:
Sư phụ có dặn, tình hình của anh vẫn chưa ổn định, tạm thời hãy nghỉ ngơi ở Nhà Thuốc Bubu. Còn về Ayu thì tôi sẽ đi cùng cậu bé.
Jialiang:
Haiz, buộc phải như vậy sao... làm phiền mọi người quá.
Jialiang:
Cũng được, đợi Baizhu tiên sinh nghỉ ngơi xong, còn phải cảm ơn anh ấy nữa.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, Baizhu vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào...
Nhà Lữ Hành:
...Chúng ta đi tìm anh ấy đi.
Paimon:
Ơ? Đợi tôi với!
Ở phòng trong...
Baizhu:
...
Changsheng:
...Tỉnh rồi à? Cho dù có ta điều hòa hơi thở thì cậu làm như vậy cũng quá mạo hiểm đấy.
Baizhu:
...Thời gian cấp bách, không thể không làm. Huống hồ, cũng không phải là không có thu hoạch.
Baizhu:
Quan niệm của sư tỷ rất tinh tế, có rất nhiều điều đáng để học hỏi... Haiz, thật đáng tiếc.
Paimon:
Bạn nói xem, Baizhu còn phải ngủ bao lâu nữa vậy...
Changsheng:
Lúc cậu ngủ thì họ vẫn luôn trông chừng ở bên ngoài. Ra đó xem họ thế nào đi.
Baizhu:
...Ừm.
Baizhu và Changsheng từ phòng trong đi ra...
Paimon:
Anh ấy sẽ không... sẽ không...
Changsheng:
Ai đang nói xấu sau lưng ta đấy?
Paimon:
A! Baizhu! Changsheng!
Nhà Lữ Hành:
Hai người không sao chứ!
Baizhu:
Không sao, chỉ là rút quá nhiều sinh khí nên cần chút thời gian để Changsheng giúp tôi điều dưỡng thôi.
Paimon:
Không phải hôm qua Jialiang vẫn ổn sao? Sao đột nhiên lại dùng cách này để chữa trị nữa vậy...
Baizhu:
Là do ban đầu tôi phán đoán sai. Jialiang không chỉ mắc một loại bệnh.
Baizhu:
Nên tốc độ tiêu hao sinh khí cũng vượt quá dự tính của tôi.
Paimon:
Sao? Ngoài loại độc luyện từ tàn dư Ma Thần, lại còn thứ khác nữa sao?
Baizhu:
Nói cách khác, chất độc mà anh ta trúng ban đầu được dùng để áp chế bệnh tình vốn có.
Baizhu:
Jialiang mắc bệnh tim hiếm gặp, phải giữ nhịp tim, nếu không sẽ bị thổ huyết và hôn mê, thậm chí gây tổn thương phổi.
Baizhu:
...Đối với anh ấy thì tàn dư Ma Thần không phải độc, mà là thuốc.
Changsheng:
Nếu không có loại thuốc đó, e là Jialiang đã mất từ nhiều năm trước rồi.
Nhà Lữ Hành:
Vậy nên Jiangli mới...
Baizhu:
Nhưng lấy độc trị độc không phải là cách lâu dài. Lâu dần, chất độc sẽ tích tụ trong tim, gây tổn hại đến nhận thức.
Baizhu:
Hơn nữa dùng độc lâu dài cũng sẽ khiến cơ thể của Jialiang kháng thuốc, hiệu quả của thuốc sẽ giảm... Sư tỷ cũng phải luyện thuốc liên tục để kéo dài mạng sống cho anh ta.
Paimon:
Lúc đầu Ayu nói... tình hình của Jialiang ngày càng tệ, còn Jiangli thì đi hái thuốc... Thì ra là chuyện này sao?
Baizhu:
Tàn dư Ma Thần cực kỳ hung dữ, người bình thường không thể chịu được. Một cơ thể bình thường lại phải tiếp xúc thường xuyên như vậy...
Baizhu:
Chỉ sợ đúng như lời tiên nhân nói, để cứu lấy tính mạng của Jialiang, sư tỷ... đã gạt bỏ tất cả.
Changsheng:
Không ngờ ngay cả Jiangli cũng phải đi con đường này. Đây là định mệnh sao...
Changsheng:
Vì để cứu người mà hy sinh bản thân; Vì kỳ tích hiếm thấy mà không tiếc công sức để theo đuổi sức mạnh phi thường...
Nhà Lữ Hành:
Định mệnh...?
Baizhu:
...Bây giờ nói tới định mệnh có sớm quá không.
Baizhu:
Trước mắt thì tình hình của Jialiang đã ổn định, việc cấp bách bây giờ là quay về Khinh Sách Trang tìm sư tỷ.
Baizhu:
Tiếp xúc thường xuyên với tàn dư Ma Thần sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Baizhu:
Bây giờ mất tích nhiều ngày, e là lành ít dữ nhiều...
Jialiang:
...Là tôi, Baizhu tiên sinh, Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Jialiang! Anh... không lẽ đã nghe hết rồi sao...
Jialiang:
Baizhu tiên sinh... hãy cho tôi đi cùng nhé!
Jialiang:
Anh đã giúp gia đình chúng tôi quá nhiều, tôi không thể đứng nhìn anh mạo hiểm vì Jiangli lần nữa.
Jialiang:
Huống hồ vì tôi nên Jiangli mới rơi vào tình cảnh như vậy... Tôi biết mình không có bản lĩnh để cứu cô ấy, nhưng ít ra tôi có thể dẫn đường cho mọi người.
Jialiang:
...Tôi có thể nhớ được cô ấy hái thuốc ở đâu... Từ biệt tôi ở đâu... Tôi phải nhớ lại! Đáng ghét... Khụ!
Changsheng:
Cẩn thận! Lên máu sẽ ảnh hưởng đến tim, cứ ở lại đây trước đi.
Jialiang:
Không được! Phải nhanh... nhanh lên...
Jialiang:
Trước khi tôi quên mất những chuyện này lần nữa...!
Baizhu:
Haiz...
Baizhu:
...Chuyến đi này có thể sẽ rất nguy hiểm, anh sẵn sàng cho điều này chưa?
Jialiang:
Hừm... Lẽ ra tôi phải chết từ nhiều năm trước rồi, bây giờ thì còn gì để sợ chứ?
Jialiang:
Tôi chỉ sợ... trước khi tìm thấy cô ấy, tôi lại quên chuyện của cô ấy lần nữa thôi...
Baizhu:
...Nếu vậy thì đi cùng tôi nhé.
Ở một góc khuất có một tà áo phấp phới, một bóng người lặng lẽ rời đi...
Qiqi:
Baizhu lại sắp đi nữa sao?
Baizhu:
Ừm, một chuyến đi xa, Qiqi có thể giúp tôi chuẩn bị một ít thuốc thường dùng không?
Baizhu:
Thêm một ít Phấn Hoa Hư Vô, và những thứ trong ô số ba và số năm của hộp đựng thuốc... Hy vọng là có hiệu quả.
Qiqi:
Baizhu... đó là...
Baizhu:
Đi đi, nhớ trông chừng lò thuốc, đừng để bị cháy lần nữa nhé.
Qiqi:
...Vâng.

Cầu Phương
Ranh giới giữa thuốc và độc đã trở nên mơ hồ, ranh giới giữa sống và chết cũng lay động... Hỏi thế gian có cách nào có thể vẹn toàn chứ?
Quay về ngoại ô phía tây Khinh Sách Trang
Baizhu:
...
Jialiang:
Ừm... Cảm giác này...
Jialiang:
Giống hôm lạc đường vậy... hình như trong cơ thể có gì đó muốn dẫn tôi đến một nơi...
Baizhu:
Sự ảnh hưởng của "bản thể" càng ngày càng mạnh mẽ. Rốt cuộc là do khoảng cách đã gần hơn, hay sự rò rỉ đã nghiêm trọng hơn rồi đây...
Baizhu:
Jialiang, anh có thể cảm nhận được phương hướng cụ thể không?
Jialiang:
Có lẽ là... bên này!
Đi theo Jialiang
Jialiang:
Ừm... Chắc là hướng này.
Jialiang:
Trái tim, đang đau âm ỉ... đúng là hướng này rồi.
Jialiang:
Nơi này... tôi dường như đã từng đến đây.
Nói chuyện với Jialiang và mọi người
Baizhu:
Nơi này... hình như có mùi bất ổn, ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được.
Jialiang:
Tôi có chút ấn tượng... với chỗ này... Chậc...!
Paimon:
Jialiang! Anh vẫn ổn chứ? Hay là anh nghỉ ngơi ở đây đi, chúng tôi sẽ đi tìm?
Jialiang:
Không được... chắc chắn là Jiangli đang đợi tôi...
Jialiang:
Phù... Mau xuất phát thôi!
Nói chuyện với Baizhu và mọi người
Paimon:
Ôi... Cảm giác âm u quá, không biết phía trước sẽ có gì nữa...
Changsheng:
Dấu vết khai quật ở đây rất thô sơ, niên đại cũng hơi xa, nhìn như động cướp vậy.
Paimon:
Động cướp? Kể ra thì xung quanh đây đúng là có truyền thuyết về kho báu, có khi nào là người của Đạo Bảo Đoàn đào không?
Baizhu:
Nhìn công cụ rơi rớt xung quanh thì đúng là có khả năng này.
Baizhu:
...Nhưng tại sao họ không dọn dẹp dụng cụ mà lại gấp rút bỏ hoang nơi này chứ?
Jialiang:
Tôi nhớ ra rồi, cô ấy từng đưa tôi đến đây, nói là phát hiện ra cách cứu tôi ở trong cái hang này...
Jialiang:
Nhưng mà... Nhưng mà cô ấy nói, cách này sẽ khiến tôi... Đáng ghét, sao tôi lại không thể nhớ được thế này!
Baizhu:
Đừng miễn cưỡng bản thân, cứ đi tiếp về phía trước đi.
Nói chuyện với Baizhu và mọi người
Paimon:
Woa, sao ở đây lại có cả lư hương thế? Mấy tên Đạo Bảo Đoàn đó cũng biết hưởng thụ quá nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
...Cái này có lẽ không phải do Đạo Bảo Đoàn để lại.
Baizhu:
...Thứ được đốt trong lư hương, hình như là loại trầm hương dùng để đuổi ma vật.
Paimon:
Đuổi ma vật? Nhưng chúng ta không phải vừa gặp một đàn ma vật sao?
Baizhu:
Trầm hương đã đốt xong lâu rồi. Hơn nữa những ma vật gặp lúc nãy e là bị thu hút bởi "vật nào đó" ở nơi sâu hơn.
Baizhu:
Chắc đám Đạo Bảo Đoàn khi khai quật ra hang động này cũng vì gặp phải "nó" ở sâu bên trong, nên mới vội bỏ lại hang động và chạy mất đấy.
Baizhu:
Sau đó sư tỷ lại phát hiện nơi này, và xem "nó" như hy vọng cuối cùng để chữa trị cho Jialiang.
Jialiang:
Đúng rồi... lư hương này... lư hương này là của Jiangli! ...Đúng vậy, chính là nơi đây!
Jialiang:
Đúng là nơi đây... tôi đã để Jiangli... là tôi để cô ấy... dùng... Khụ! Khụ! Khụ!
Paimon:
...Jialiang!
Jialiang:
Tôi không sao... Đi sâu vào trong đi. Tôi có thể cảm nhận được, cô ấy... đang đợi tôi ở dưới đó.
Tìm kiếm sâu hơn
Jialiang:
Tôi có thể cảm nhận được... chúng ta đang ở rất gần rồi...
Jialiang:
Ở ngay phía trước, nơi mà tôi đã hẹn với cô ấy... ôi...
Changsheng:
...
Jialiang:
...
Nói chuyện với Baizhu và mọi người
Jialiang:
A! Jiangli!
Paimon:
Này, cẩn thận! Bên cạnh cô ấy có ma vật!
Baizhu:
Chúng bị tàn dư của Ma Thần thu hút đến sao... Nhà Lữ Hành, phía sau giao cho cậu nhé!
Các bạn đã cùng nhau đánh lui ma vật.
Jialiang:
Baizhu tiên sinh, sao rồi? Jiangli...
Baizhu:
Mạch vẫn còn đập, nhưng không thể nói là lạc quan được.
Baizhu:
Giống với độc trên người anh, tàn dư Ma Thần cố thủ ở đây đã ăn mòn tâm trí của cô ấy rồi...
Baizhu:
Nếu không nhanh chóng giải trừ thì cho dù còn sống đi nữa... cũng khó có thể tỉnh lại.
Paimon:
Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Mau loại bỏ tàn dư Ma Thần đi!
Changsheng:
...Chuyện không đơn giản như vậy, còn nhớ những lời Baizhu từng nói không?
Changsheng:
Độc trên người Jialiang có liên quan với tàn dư Ma Thần ở đây.
Changsheng:
...Một khi tiêu diệt tàn dư Ma Thần, độc trên người Jialiang sẽ vô hiệu.
Paimon:
Hmm... Độc trên người Jialiang không phải dùng để áp chế bệnh tim sao? Vậy nếu vô hiệu thì...
Paimon:
Ơ! Lẽ nào...
Baizhu:
Đúng vậy, nếu loại bỏ tàn dư Ma Thần ở đây thì mạng sống của anh... cũng sẽ kết thúc.
Jialiang:
Quả nhiên là vậy...
Paimon:
Khoan đã! Chúng ta mạo hiểm bấy lâu nay chẳng phải là để chữa bệnh cho Jialiang sao! Sao có thể... Sao có thể như vậy chứ!
Paimon:
Baizhu học cao hiểu rộng, chắc chắn sẽ còn cách khác mà... Đúng không!
Baizhu:
Hoặc là, anh có thể tiếp tục dùng loại độc này để tranh thủ thêm chút thời gian. Tình hình của sư tỷ... chúng tôi sẽ tìm cách khác.
Changsheng:
Nhìn dáng vẻ của Jiangli, e là cho đến trước khi hôn mê vẫn một lòng luyện thuốc cho anh. Có lẽ cô ấy cũng muốn anh làm như vậy?
Jialiang:
Baizhu tiên sinh, hãy nói thật cho tôi biết, Jiangli... còn trụ được bao lâu?
Baizhu:
Tàn dư Ma Thần đã xâm nhập vào phổi, thông thường thì không đến ba ngày, nhưng nếu tôi dùng bí pháp để kéo dài thì...
Jialiang:
...Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
Jialiang:
Baizhu tiên sinh, trước khi đến đây, đã có người nói với tôi về nguy hại của tàn dư Ma Thần.
Jialiang:
Nếu tiếp tục sống dựa vào thứ này, không chỉ Jiangli phải tiếp tục mạo hiểm luyện thuốc cho tôi, mà sau này nếu mất kiểm soát sẽ còn mang đến tai họa cho xung quanh, làm hại đến Jiangli và Ayu...
Jialiang:
...Dù sao thì tôi cũng đã phải chết từ mười mấy năm trước rồi. Có thể sống đến bây giờ, nhìn thấy Ayu lớn lên, xem như là Nham Vương Gia đã ban ơn rồi!
Jialiang:
Nếu có thể đổi được mạng cho Jiangli... thì cho dù tôi... cho dù tôi...
Paimon:
Jialiang...
Jialiang:
...Hừ, quả nhiên tôi vẫn lưu luyến cuộc sống này.
Jialiang:
Baizhu tiên sinh, Nhà Lữ Hành, hãy cho tôi thêm chút thời gian, để tôi... ngắm nhìn Jiangli thêm một lúc, một lúc thôi.
Baizhu:
...Được.
Jialiang:
Cảm ơn... Xin lỗi, ân tình của các vị... kiếp sau tôi xin báo đáp.
Paimon:
Jialiang... Baizhu, Changsheng, hai người thật sự hết cách rồi sao?
Baizhu:
Những cách thông thường e là mấy năm nay sư tỷ đều đã thử hết rồi. Còn cách khác thì tôi cũng không dám chắc...
Changsheng:
Sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi. Nếu dễ dàng cứu được thì Jiangli cũng không cần phải bắt tay với thứ này.
Paimon:
Sao có thể chứ... Jiangli khó khăn lắm mới cứu được Jialiang, nhưng Jialiang lại muốn hy sinh bản thân để cứu Jiangli... Chuyện này, chuyện này rốt cuộc là sao!
Baizhu:
Tôi vẫn chưa thể quen với sinh ly tử biệt... dù đã chứng kiến biết bao nhiêu lần.
Changsheng:
Người phàm với nhau rồi sẽ có lúc chia ly, chết đi có lẽ cũng là một kết thúc tốt đẹp...
Changsheng:
...Ít ra sư phụ của cậu cũng nghĩ như vậy.
Baizhu:
Sự lựa chọn của họ quả thật cảm động, nhưng những cái chết cao cả...
Baizhu:
...Lại chính là những sinh mệnh không nên mất đi nhất.
Jialiang:
Lúc đầu chúng ta đã hẹn với nhau, rằng chỉ cần Ayu lớn đến tuổi có thể phụ em hái thuốc thì sẽ để anh ra đi...
Jialiang:
Giờ hãy nhìn xem, thằng bé đã có thể dẫn anh đến Cảng Liyue khám bệnh rồi, còn giúp em treo ủy thác nữa...
Jialiang:
...Cho dù anh không còn đi nữa thì hai mẹ con em cũng sẽ có thể sống tốt.
Jialiang:
...!
Changsheng:
...
Jialiang:
Tôi đã không cần thêm thời gian nữa, mọi người... hãy để tôi đi đi.
Baizhu:
Được.
Khi "bản thể" biến mất, thì nỗi đau và ký ức đã bị chất độc áp chế suốt bấy lâu đã ùa về trong tim của Jialiang...
Jialiang:
Ugh...Arghhh...
Jiangli:
Ý thức và ký ức của anh đều sẽ bị nó xâm chiếm... đến cuối cùng, sẽ giống hệt như đã chết đi.
Jialiang:
Cứ vậy đi, chí ít... thì anh còn có thể ở bên hai mẹ con em và chứng kiến Ayu lớn lên.
Jialiang:
...Ha ...Ha!
Ayu:
Mẹ! Cha trông không ổn lắm...
Jiangli:
Không sao đâu, không sao đâu, mẹ sẽ đi hái thuốc ngay. Cả nhà ta, sẽ không sao cả...
Jialiang:
Hộc... Đến lúc này rồi mà còn nghĩ lại những chuyện này để làm gì chứ...
Jiangli:
...!
Jialiang:
Con người quả đúng là càng sống lại càng trở nên tham lam...
Jiangli:
...! ...!
Jialiang:
Thật muốn... được nghe thấy giọng của em thêm chút nữa.
Quay về Nhà Thuốc Bubu
Trong bóng tối vang lên một âm thanh mơ hồ...
???:
...Jia ...Jialiang!
Jiangli:
...Jialiang! Jialiang!
Ayu:
...Cha! Cha đã tỉnh rồi sao?
Jialiang:
Ưm... Jiangli... Ayu?
Jialiang:
...Tôi... Ưm? Mấy thứ này là...?
Jialiang tỉnh lại tại gian phòng trong Nhà Thuốc Bubu, trên người dán đầy bùa chú...
Changsheng:
...Cảm giác chết đi sống lại như thế nào?
Baizhu:
Nếu có chỗ nào không khỏe hay cảm giác khác lạ... thì hãy mô tả tường tận cho tôi biết nhé!
Jialiang:
Baizhu tiên sinh! Tôi... tôi không phải đã...
Baizhu:
Haha, anh quả thực đã chết một lần. Anh giờ đây giống với cương thi hơn là con người đấy.
Jialiang:
...Cương thi?
Baizhu:
Đúng vậy, trước khi chúng ta xuất phát, tôi đã nhờ Qiqi chuẩn bị... "Thuốc Bất Tử", để giúp cho cơ thể anh duy trì ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Baizhu:
Tất nhiên nếu so với pháp thuật của tiên gia thì còn thua xa, chắc chỉ có thể giúp anh kéo dài thêm một chút tuổi thọ thôi.
Baizhu:
Còn kéo dài được vài ngày, vài tháng hay là vài năm... thì tôi cũng muốn nhân cơ hội này để quan sát thêm.
Baizhu:
Nhưng dù thời gian bao lâu thì chắc cũng đã đủ để anh nói lời từ biệt để yên tâm lên đường rồi nhỉ... Không biết đường chủ Hu có chấp nhận sự sắp xếp như vậy không...
Hu Tao:
"Thuốc Bất Tử"... Anh rốt cuộc đã âm thầm mày mò bao lâu rồi? Đến cả thứ này mà cũng luyện ra được ư?
Baizhu:
Chẳng qua chỉ là bán thành phẩm mà thôi, nếu không phải ý chí của Jialiang kiên định thì sẽ chẳng có tác dụng gì.
Baizhu:
Suy cho cùng thì tôi chỉ là một thầy thuốc mà thôi, không hiểu được những đạo lý to lớn như luân hồi, quy luật âm dương gì đấy.
Baizhu:
Chỉ biết nếu trước mặt có một mạng sống đáng để cứu, vậy thì chẳng có lý do nào lại không cứu cả.
Baizhu:
...Hơn nữa trước khi xuất phát, chẳng phải chính đường chủ Hu đã gọi Jialiang dẫn đường giúp chúng tôi sao?
Hu Tao:
...Hừm, quả nhiên là bị bại lộ mất rồi.
Baizhu:
Nếu không phải đường chủ Hu cố ý nhắc nhở thì chắc chúng tôi cũng không thể kịp thời tìm thấy sư tỷ rồi.
Hu Tao:
Hèn gì lúc đó anh không nhắc đến chuyện Thuốc Bất Tử, ngay cả những lúc như vậy mà vẫn đề phòng tôi sao...
Jialiang:
Ừm... Haha, đường chủ Hu còn dặn dò tôi là không được nói lung tung, nhưng rốt cuộc vẫn không giấu được Baizhu tiên sinh.
Changsheng:
Hừ, đừng có xem thường mũi của ta chứ!
Hu Tao:
Chẳng qua tôi thấy Jialiang luôn vương vấn người thân bị mất tích, muốn để anh ấy được toại nguyện rồi sớm ngày lên đường mà thôi. Mắc công cứ quyến luyến quay đầu không bước tiếp thì lại phải tốn công siêu độ nữa...
Hu Tao:
...Chỉ không ngờ mối làm ăn này lại bị Nhà Thuốc Bubu giành mất! Thôi vậy, cứ coi như đơn hàng bị dời lại.
Hu Tao:
Haiz, vốn có một Qiqi đã đủ đau đầu rồi, bây giờ lại thêm một... Sớm biết vậy thì kéo anh ta đến Vãng Sinh Đường ngay từ đầu là xong rồi...
Ayu:
Em... em nhất định sẽ trở thành một thầy thuốc giỏi hơn cả anh Baizhu và mẹ để trị khỏi cho cha! Đường chủ Hu... hãy buông tha cho cha đi!
Jialiang:
...
Hu Tao:
Hả? Người muốn tranh mối làm ăn với Vãng Sinh Đường ngay cả hai cái Vân Lai Hải gộp lại cũng không đủ chứa đấy. Vậy thì em phải cố lên nhé.
Hu Tao:
Nhà Lữ Hành, Paimon... Chúng ta hẹn hôm khác gặp lại nhé!
Qiqi:
Phù... Cuối cùng, cũng đi rồi sao...
Paimon:
Cuối cùng cũng xong xuôi rồi! Để mừng cho cuộc hội ngộ hiếm có này, có phải nên làm chút gì đó không...
Paimon:
...Hihi, những lúc thế này đương nhiên là phải làm một bữa thật ngon để ăn mừng rồi!
Jialiang:
Haha, lần gần đây nhất trò chuyện với Jiangli và Ayu bên bàn ăn, dường như đã là chuyện của kiếp trước rồi.
Paimon:
Ừm... Nghe có vẻ đáng mong chờ ghê!
Paimon:
Trước tiên thì phải ra chợ chọn thực phẩm tươi ngon đã... Xuất phát nào!
Ayu:
Anh ơi! Cho em đi theo phụ giúp với!
Jiangli:
Baizhu, lần này... cảm ơn nhé.
Baizhu:
Sư tỷ nói gì vậy, tôi chẳng qua chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi.
Jiangli:
Chuyện nên làm sao... Baizhu, Changsheng, nếu tiện thì chúng ta cùng ra ngoài ôn lại chuyện cũ nào.
Đi theo Jiangli
Jiangli:
Từ lúc từ biệt đến nay, bất giác đã qua lâu như vậy rồi sao.
Jiangli:
Changsheng vẫn như trước, không hề thay đổi chút nào.
Changsheng:
Còn cô thì đã thay đổi khá nhiều đấy.
Jiangli:
...Đúng vậy, năm đó tôi cũng chẳng bao giờ ngờ là sẽ có ngày như vậy.
Jiangli:
...Và cũng không ngờ là ngay cả Baizhu cậu cũng trở nên như vậy.
Nói chuyện với Jiangli
Jiangli:
...Tôi đã xem qua Thuốc Bất Tử của cậu, có vài phần giống với thuốc độc mà tôi đã luyện.
Baizhu:
...Dùng độc tố để duy trì trạng thái khi còn sống, quả là một cách tuyệt diệu. Sư tỷ sẽ không trách tôi tự ý học theo đấy chứ?
Jiangli:
Sao có thể chứ, với tư chất của cậu, cho dù không có tiền lệ thì cậu cũng có thể tự suy luận ra được mà.
Jiangli:
Nhưng từ khi cậu gặp Jialiang đến nay chẳng qua chỉ có vài ngày, vậy mà đã có thể nghiên cứu loại thuốc độc này một cách triệt để như vậy...
Jiangli:
Thậm chí còn dùng nó để cải tiến phương thuốc vốn có nữa... đây không phải chỉ cần tư chất thôi là có thể thực hiện được.
Jiangli:
Baizhu, nói thật đi, có phải... cậu đã tự thử độc không?
Changsheng:
Ha, tôi đã nói là cậu sẽ không giấu được bao lâu đâu mà.
Jiangli:
Thứ mà khế ước của Changsheng có thể chuyển dời... không chỉ có mỗi sinh khí đúng không?
Baizhu:
...Quả nhiên là không giấu được sư tỷ mà.
Baizhu:
Đúng vậy, ngoại trừ sinh khí ra thì bí pháp của Changsheng còn có thể chuyển dời độc tố và bệnh tật.
Baizhu:
Ở lần trị liệu thứ hai cho Jialiang, tôi đã chuyển dời một phần độc tố lên người mình. Vừa giảm lượng độc mà anh ấy phải chịu đựng, vừa giúp tôi nghiên cứu thêm về độc tính...
Baizhu:
Nhưng hiện giờ những độc tố còn lại đã biến mất theo tàn dư Ma Thần rồi, sư tỷ không cần phải lo lắng nữa.
Jiangli:
Việc này quá mạo hiểm rồi. Nếu như lúc đó không loại bỏ được tàn dư Ma Thần thì ngay cả cơ thể của cậu cũng...
Jiangli:
...Haiz, nhưng tôi thì có tư cách gì để nói cậu chứ?
Jiangli:
Năm đó tôi rời khỏi sư môn, tránh mặt không gặp, cũng chỉ vì không muốn để sư phụ vốn không còn nhiều thời gian phải tiêu giảm tuổi thọ để chữa trị cho Jialiang.
Jiangli:
Nhưng không ngờ đến cuối cùng tôi lại mạo hiểm để luyện độc dược. Còn cậu thì lại dùng thân mình để thử độc... cả hai người chúng ta vẫn tiếp tục giẫm lên vết xe đổ của sư phụ.
Jiangli:
Chẳng lẽ đây là định mệnh của sư môn chúng ta sao? Vì cứu người mà hao mòn tuổi thọ, chấp niệm với kỳ tích đi ngược quy luật sống chết... đến mức không thể kiểm soát được.
Baizhu:
...Cái từ định mệnh, không nên phát ra từ miệng của một người hành y chứ.
Jiangli:
Baizhu, tôi có thể thấy những năm nay cậu đã dùng khế ước để chuyển dời nhiều bệnh và độc tố lên người chính mình, trong đó có nhiều loại ngay cả tôi cũng không phán đoán được nữa...
Jiangli:
Cậu... còn có thể dừng lại không?
Baizhu:
Sư tỷ cũng biết mà, sư môn chúng ta, tính cách của ai cũng như vậy...
Paimon:
Này! Ăn cơm thôi!
Ayu:
Mẹ ơi! Ăn cơm nào!
Ayu:
Anh đã dạy con nấu nhiều món lắm, còn nói những món này ngay cả cha cũng nếm được vị nữa! Mẹ cũng thử xem!
Jiangli:
Được rồi, mẹ đến ngay đây... Ôi, chạy chậm thôi!
Jiangli:
Baizhu, tôi biết mình không khuyên được cậu, nhưng đừng quên rằng, nếu cậu không còn nữa...
Jiangli:
Qiqi, Gui... tất cả bạn bè thân thiết với cậu, đều sẽ đau lòng vì cậu đấy...
Baizhu:
Sư tỷ đừng lo, tôi sẽ có chừng mực.
Jiangli:
Haiz... Chỉ mong là vậy.
Baizhu:
...
Paimon:
Baizhu... Jiangli vừa nói anh không còn nữa, là có ý gì? Anh, anh xảy ra chuyện gì rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Còn có "định mệnh" mà Changsheng nói...
Nhà Lữ Hành:
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Changsheng:
Những người lập khế ước từ trước đến nay, kể cả sư phụ của họ, ai cũng mất vì đoản thọ...
Paimon:
Sao... sao lại như vậy chứ! Changsheng không phải có thể khiến người ta trường thọ sao!
Baizhu:
Đây là một câu chuyện rất, rất dài...
movie
Ngày xưa, có một vị dược sư đã ký khế ước cộng sinh với Changsheng, để có thể dùng sức mạnh phi phàm nghịch chuyển sinh tử, chữa khỏi bệnh tật, bản thân thì lại mất sớm vì mất dần sinh khí... Còn di nguyện của dược sư và khế ước với Changsheng thì được truyền lại cho đệ tử của ông kế thừa, tiếp tục dùng bí pháp chữa bệnh cứu người... Một đời đã thế, đời đời cũng thế. Y sĩ xem việc cứu người như trách nhiệm của bản thân, thế nhưng bao đời y sĩ đã phải mất sớm vì khế ước này, chẳng lẽ không đáng được cứu rỗi hay sao? Khế ước này đối với họ mà nói, rốt cuộc là độc hay là thuốc? Vào lúc lâm chung, sư phụ đã để lại câu hỏi này cho Baizhu; Và khi đứng trước mộ của sư phụ, Baizhu cũng đã có được đáp án của mình...
Changsheng:
...Kế thừa khế ước, cũng có yêu cầu về tâm tính. Những người lập khế ước từ trước đến nay tâm tính đều thuần khiết.
Baizhu:
Tuy nhiên người hiền lành khi có được bí pháp này, lại càng dễ bị hấp dẫn bởi kỳ tích trái với quy luật sống chết.
Baizhu:
Hơn nữa họ biết rõ kết quả hơn bất kỳ ai, nhưng khi đối diện với tiếng khóc than của chúng sinh, sinh lão bệnh tử của người thân bạn bè, cuối cùng họ vẫn sẽ chọn dùng đến sức mạnh không thuộc về loài người.
Baizhu:
...Giống như thiêu thân lao vào ngọn lửa, không ngừng tìm kiếm hy vọng thoát khỏi sống chết trong đêm dài đau khổ của chúng sinh.
Paimon:
Vậy... Baizhu anh chẳng phải sẽ...
Baizhu:
Haha... Về tôi thì, chắc chỉ là con thiêu thân muốn theo đuổi ánh sáng nhưng không muốn bị thiêu đốt chăng?
Baizhu:
Bí pháp của Changsheng chỉ chuyển dời bệnh tật, không thể giảm bớt nỗi khổ của thế gian... giống như Jialiang sẽ hoảng loạn khi sư tỷ gặp nguy hiểm, sư tỷ cũng sẽ đau lòng trước sự hy sinh của Jialiang.
Baizhu:
...Tôi tôn trọng những người đi trước đã hy sinh mạng sống vì lý tưởng, nhưng tôi không định trở thành người như họ. Cũng không hy vọng khế ước này sẽ tiếp tục lưu truyền cho người đời sau.
Paimon:
Haiz... Nhưng mà, anh đã chuyển nhiều bệnh tật lên người mình như vậy...
Baizhu:
...Độc là gì? Bệnh lại là gì chứ? Theo bản chất thì chẳng phải đều là một cách ảnh hưởng đến cơ thể con người sao?
Baizhu:
Nếu nói biểu hiện chỉ cần khác với "bình thường" thì sẽ bị gọi là "bệnh". Vậy thì "Thuốc Bất Tử"... có được tính là một loại "độc" không?
Baizhu:
Nghiên cứu độc dược và bệnh tật để đạt cảnh giới bất tử... dù là người thường cũng cảm thấy chuyện này trái với lẽ trời. Nhưng đối với tôi thì đây chẳng khác gì việc người xưa thử đủ loại cỏ cây để khắc phục các loại bệnh tật cả.
Baizhu:
Nếu tôi không muốn người đời sau tiếp tục đoản mệnh vì khế ước, cũng không muốn Changsheng ra đi vì mất đi khế ước... vậy chẳng phải tôi chỉ có một đáp án thôi sao?
Baizhu:
Đúng vậy... tôi sẽ trở thành người lập khế ước cuối cùng, để sự kế thừa khế ước sẽ kết thúc ở chỗ tôi.
Changsheng:
...Sự bất tử thật sự, ngay cả Ma Thần năm xưa cũng khó mà làm được. Vừa muốn cứu người, vừa muốn cứu mình, cuối cùng còn muốn cứu cả ta, thật tham lam quá rồi đấy.
Baizhu:
Ha, nếu không tham lam, thì còn là người phàm sao?
Baizhu:
...Sợ chạm vào lửa, nhưng lại muốn hướng về nguồn sáng, một con thiêu thân ích kỷ như vậy... chỉ có thể bay về phía mặt trăng thôi.
Paimon:
Haiz... Tôi cũng không biết nên nói sao nữa.
Ayu:
Anh Baizhu! Anh Nhà Lữ Hành ơi! Mọi người còn nói chuyện gì vậy? Mau đến ăn cơm đi!
Qiqi:
Còn cả Changsheng, Paimon, có thể đến uống, sữa dừa...
Paimon:
Ừm... Thôi vậy, ăn cơm vẫn quan trọng hơn! Những chuyện khác đợi ăn no rồi tính tiếp vậy!
Changsheng:
Haiz, có lúc thật ngưỡng mộ Paimon, ăn uống no say là có thể vui vẻ mãn nguyện...
Baizhu:
Haha, thứ mà người phàm chúng tôi mong muốn cả đời...
Baizhu:
...Chẳng phải chính là những hạnh phúc nhỏ nhoi này sao?