arrow_back Genshin Impact Quests
Chương Hạt Vỹ Tung Sư - Màn 1
Dòng Máu Sư Tử
Vào một hôm, bạn và Paimon đến Đại Khu Bazaar...
Đến Đại Khu Bazaar
Paimon:
Để tôi nghĩ xem theo kế hoạch trước đó thì chúng ta cần phải mua thêm gì nữa.
Paimon:
Woa, thơm quá, là "Biryani"! Hay chúng ta mua một ít đi!
Nhà Lữ Hành:
Hình như thứ này không nằm trong kế hoạch nhỉ?
Paimon:
Thì... thì bây giờ có thể thêm vô mà.
Dehya:
Là Traveler và Paimon sao, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây đó.
Dunyarzad:
Chào các bạn, lâu quá không gặp rồi.
Paimon:
Ối, hai người lại đi chung à! Dehya, không phải cô đã quay về sa mạc rồi sao.
Dehya:
Haha, chỉ là không làm vệ sĩ nữa thôi, chứ có trở mặt đâu. Tôi và Dunyarzad vẫn là bạn thân mà.
Dehya:
Nhà Homayani vẫn còn đang tuyển người, lương bổng lại cao, tôi và đám anh em đương nhiên không từ chối rồi.
Dunyarzad:
Mấy ngày nay cô ấy làm việc cho nhà tôi, nên tôi giữ cô ấy ở lại luôn.
Dunyarzad:
Cha mẹ tôi đều rất vui, nói dạo trước Dehya không có ở đây, trong nhà như thiếu mất một người vậy.
Dehya:
Họ nói hơi khoa trương rồi, họ vẫn nhiệt tình như vậy nhỉ...
Dehya:
Công việc của tôi đã xong rồi, vốn định mua thêm chút đồ rồi trở về, mà lão gia cứ giữ tôi ở lại thêm một ngày.
Dunyarzad:
Ở thêm vài ba hôm cũng không có sao, cha tôi còn chưa kịp cho cô nếm thử món tủ của ông ấy mà.
Dehya:
Tiểu thư biết tôi không thể ở yên một chỗ mà. Không sao, lần sau sẽ có cơ hội thôi.
Paimon:
Khâm phục cô thật đó, nghe thấy "món tủ" mà vẫn không bị lung lay.
Dunyarzad:
À phải rồi, trước đó cô nói lần sau dẫn tôi đi sa mạc mà, hay là hôm nay xuất phát luôn nhé?
Dunyarzad:
Tôi còn rất nhiều nơi vẫn chưa đi qua nữa.
Dehya:
Thật ngại quá, lần này không được rồi, nhóm của chúng tôi vẫn còn việc phải xử lý, với gần đây phía sa mạc cũng không yên ổn lắm.
Dunyarzad:
Cô cứ hứa hẹn mãi, lần trước cũng vậy, lần trước trước nữa cũng vậy.
Dehya:
Xin lỗi mà, cho tôi thêm chút thời gian nhé, tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa mà.
Dunyarzad:
Được rồi, tôi biết rồi. Thật ra cũng không phải tôi tùy tiện đưa ra yêu cầu, chỉ là... có thứ gì đó giống như là trực giác thôi.
Dunyarzad:
Lần này kể từ khi cô đến nhà chúng tôi, tôi cứ cảm thấy cô vội vàng với bồn chồn lo lắng nhiều.
Dunyarzad:
Có phải cô đã gặp rắc rối gì không, nên mới dời hẹn mãi?
Dehya:
Không có, cô nghĩ nhiều rồi.
Dunyarzad:
Chắc chứ? Bạn bè không nên lừa dối nhau nhé, chỉ cần cô gật đầu thì tôi sẽ không hỏi tiếp nữa.
Dunyarzad:
Nhưng nếu như thực sự có chuyện gì thì cô cứ nói thật với tôi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô.
Dehya:
...
Paimon:
Có phải bị Dunyarzad nói trúng rồi không?
Dehya:
Haiz, đúng là không thoát khỏi mắt của tiểu thư, không chuyện gì giấu được cô cả.
Dehya:
Tôi vốn cảm thấy chuyện trong nhóm lính đánh thuê thì tiểu thư không cần biết cũng được, biết rồi cũng không hay.
Dehya:
Đó là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, chỉ quan tâm đến lợi ích, là một nơi rất khác với bên này.
Dunyarzad:
Nhưng vẫn là câu nói đó, chúng ta là bạn tốt, nếu không hiểu sự đắn đo của cô thì sao tôi có thể ủng hộ và giúp đỡ cô được chứ?
Dehya:
Tiểu thư... cô cũng không cần cố chấp như vậy.
Dehya:
Được rồi, quả thật không qua được cô. Chúng ta đổi sang nơi khác trước đi, nơi này không thích hợp.
Các bạn đổi sang nơi khác nói chuyện.
Dehya:
Ở đây nhé, cố gắng đừng để bị người khác chú ý.
Dehya:
Eremite vừa đông vừa phức tạp, trong đó có nhiều lính đánh thuê giống như tôi, tìm việc ở khắp nơi để kiếm Mora.
Dehya:
Nhóm của tôi tên "Thú Săn Mồi Rực Lửa", nhóm không lớn, nhưng các thành viên đều là những người tốt bụng, nhiệt huyết, đầy nghĩa khí.
Dehya:
Nhưng còn một loại khác, có thể vì Mora mà vứt bỏ tất cả ranh giới đạo đức. Trong đó nhóm tai tiếng nhất tên là "Thánh Tích Deshret".
Paimon:
Thánh Tích Deshret? Đối với người của Eremite thì danh xưng này có nghĩa là...
Dehya:
Đúng vậy, tôi nghe nói hai người từng tiếp xúc với "Ayn Al-Ahmar", họ chính là một trong những nhóm trực thuộc "Thánh Tích Deshret".
Paimon:
À, chính là cái nhóm buôn bán Hũ Tri Thức Thần đó sao! Quả đúng là không giống người tốt...
Dehya:
"Thánh Tích Deshret" được tổ hợp bởi nhiều nhóm giống nhau, rồi được tổng bộ quản lý từ trên xuống dưới.
Dehya:
Bình thường tôi vốn tránh xa bọn họ, nhưng cái nhóm gây hấn lần này tên là "Dakan Al-Ahmar".
Paimon:
...Dakan?
Dehya:
Nghĩa là râu đấy, đại khái là vậy. Tôi biết là cái tên này nghe rất ngu ngốc, trước đây tôi đã rất ghét rồi.
Dehya:
Nhưng điều quan trọng là... nhóm này là của cha tôi, Kusayla.
Paimon:
Hả?!
Dunyarzad:
Tôi có chút thấu hiểu nỗi niềm khó nói của cô rồi... nhưng họ rốt cuộc đã làm gì vậy?
Dehya:
Tôi sẽ không mô tả chi tiết cho tiểu thư nữa. Tóm lại là rất nhiều chuyện bạo lực, chắc phải hơn cả trăm.
Paimon:
Nhiều vậy sao?!
Dehya:
Đúng thế, hiện trường luôn khốc liệt, bọn họ vét sạch tiền bạc, sau đó diệt khẩu.
Dehya:
Người bị hại không chỉ có thương đội và người thường, mà thậm chí còn bao gồm cả lính đánh thuê khác nữa.
Dunyarzad:
Thế này là đã đến mức bất chấp địch ta rồi, dù không có giới hạn thì cũng...
Dehya:
Tôi không biết nội bộ "Thánh Tích Deshret" có thái độ như thế nào về sự việc này, nhưng những năm gần đây bọn họ càng ngày càng hung hăng.
Dehya:
Nếu tôi còn bỏ mặc không quản thì không biết khi nào nhóm của tôi, hay người của Làng Aaru sẽ trở thành mục tiêu của họ nữa.
Dehya:
Haiz, mấy năm nay ông ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ.
Paimon:
Cha của cô, thì ra là một người đáng sợ như vậy sao?
Dehya:
Con người ai rồi cũng khác, ông ấy trong ấn tượng trước đây của tôi tuy không có gì giỏi giang, nhưng ít ra làm gì cũng biết giới hạn.
Paimon:
Hình như đánh giá không được cao cho lắm...
Dehya:
Haiz, nếu không thì sao tôi lại rời "Dakan Al-Ahmar" và đoạn tuyệt với ông ta chứ?
Dehya:
Ông ta cẩu thả, rất ồn ào, tính cách thì rất tùy tiện. Suốt ngày không làm gì nghiêm túc cũng đành, đã vậy còn say xỉn, háo sắc.
Dehya:
Thành viên cũng sẽ làm loạn theo ông ta, một khi quậy là quậy cả đêm...
Paimon:
Ôi, nghe cứ như ác mộng vậy.
Dunyarzad:
Vậy còn mẹ của cô thì sao, không có cản họ lại à?
Dehya:
...Rất tiếc, tôi không biết mẹ của mình là ai.
Dunyarzad:
Ối, xin lỗi Dehya, tôi không cố ý.
Dehya:
Không sao đâu tiểu thư, có nhiều lính đánh thuê đều như vậy cả. Chẳng phải tôi đã nói cha tôi rất háo sắc sao? Tôi được sinh ra là vì vậy đấy.
Dehya:
Ông ta nói ông ta cũng không rõ mẹ của tôi là ai, mẹ tôi cũng chưa từng gặp tôi.
Dehya:
Tuy ông ta thường nói "chỉ cần có cha là đủ rồi", nhưng cơ bản là mọi chuyện ông ta đều ném cho thành viên trong nhóm làm, ông ta chỉ kể chuyện cho tôi nghe thôi.
Dehya:
Quan trọng nhất là gu của ông ta tệ lắm, câu chuyện mà ông ta biết cũng chẳng có bao nhiêu, đã vậy toàn là mấy câu chuyện cũ mèm.
Dehya:
Dũng sĩ trong thành phố cát đánh bại cự long trong rừng sâu, lính đánh thuê vượt qua muôn vàn khó khăn mới cứu được công chúa trong tay bọn phản quân gì đấy.
Paimon:
Mô típ kiểu mẫu của truyện cổ tích nhỉ.
Dehya:
Ừm, nghe một hai lần thì còn mới mẻ, sau khi nghe mười mấy hai chục lần thì cũng sẽ chán thôi.
Dehya:
Nhưng ông ta hoàn toàn không thấy chán, ngược lại càng ngày càng nhập tâm, còn gọi cả anh em trong nhóm ra diễn chung nữa.
Dehya:
Đồ chơi chuẩn bị cho tôi cũng toàn là đạo cụ trong câu chuyện như áo giáp, khiên, kiếm đồ chơi gì đấy.
Dehya:
Sau này tôi mới dần hiểu ra, chẳng phải vì muốn kể chuyện cho tôi nghe đâu, mà là vì chính ông ta thích chơi như vậy...
Paimon:
Chà, người này... thật kỳ lạ.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng tôi cảm thấy bản chất của ông ấy không xấu nhỉ?
Dehya:
Ừm, lúc nhỏ tôi cảm thấy ông ta ấu trĩ, nhưng cùng lắm cũng chỉ khiến tôi cảm thấy bất lực thôi, chưa tới mức chán ghét.
Dehya:
Sau khi lớn lên, tôi vô tình biết được hành vi của "Thánh Tích Deshret".
Dehya:
Cướp bóc, đe dọa, bạo lực, lừa đảo, những hành vi xấu xa này lại là vốn liếng được tôn vinh trong tổ chức.
Dehya:
Ông ta và cả những người trong nhóm, vốn chẳng phải là anh hùng gì cả, mà chính là phản diện nên bị đánh bại trong truyện đấy.
Dehya:
Chắc họ không nghĩ rằng chỉ cần không để tôi nhìn thấy thì tôi sẽ không bao giờ biết đấy chứ?
Dunyarzad:
Tôi có vẻ như đã hiểu được tâm trạng của cô rồi. Hiện thực đang khiến cô cảm thấy hụt hẫng...
Dehya:
Ừm, nhưng không sao đâu, tiểu thư, tất cả đều là chuyện đã qua. Sau khi cãi nhau một trận lớn với ông ta thì tôi đã rời đi, không còn quay lại đó lần nào nữa.
Dehya:
Lần này tôi tham gia điều tra, cũng không phải vì còn tình cảm gì với ông ta cả, mà chỉ vì muốn bảo vệ những người bên cạnh mình thôi.
Dehya:
Đúng vậy, anh em của tôi cũng đang thu thập tình báo, phần lớn báo cáo đều nói về bạo lực, ngoài ra còn có cả việc giao dịch phi pháp nữa.
Dunyarzad:
Tôi hiểu rồi... nhưng chuyện này chắc chắn sẽ rất nguy hiểm đúng không?
Dehya:
Ừm, nhưng cả đời của lính đánh thuê sẽ không ngừng vật lộn với hiểm nguy, tôi rất tận hưởng cuộc sống như thế này đấy.
Dunyarzad:
Với người quan tâm đến cô mà nói thì đây là một nỗi lo lắng rất nặng nề đó.
Dehya:
Cho nên tôi mới không định nói cho cô biết đấy tiểu thư à...
Paimon:
Phải làm sao đây? Cách nghĩ của hai người họ đều có lý cả.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đi cùng Dehya vậy.
Dehya:
Hửm? Không cần kéo cả cậu vào chuyện này đâu.
Paimon:
Traveler lợi hại lắm đó. Dunyarzad, chuyện này nếu Traveler hợp tác với Dehya, chắc chắn sẽ nhanh chóng xử lý xong thôi.
Dunyarzad:
Vậy... được thôi, có Traveler thì tôi quả thực cũng yên tâm hơn.
Dunyarzad:
Vậy thì tôi sẽ ở trong thành đợi tin của mọi người, nhất định phải bình an vô sự nhé.
Dehya:
Cám ơn cô, tiểu thư, vì đã lo lắng cho tôi như vậy.
Dehya:
Vậy thì đi thôi, đến Dịch Trạm Lữ Khách gặp các anh em của tôi trong nhóm "Thú Săn Mồi Rực Lửa" trước nào.
Đến Dịch Trạm Lữ Khách tìm hiểu tình hình
Harun:
Này Dehya, cô quay lại rồi à. Hai vị này là bạn của cô sao?
Harun:
Haha, xin chào xin chào, cứ thoải mái là được, chỗ chúng tôi không câu nệ gì đâu.
Harun:
Nếu có người mới đến, vậy thì tôi sẽ tóm tắt lại chuyện của "Dakan Al-Ahmar" vậy.
Harun:
Cách làm của chúng rất liều, chúng ngắm thẳng vào người cùng hội nhóm để kiếm tiền.
Harun:
Không chỉ là nhóm lính đánh thuê thông thường, ngay cả nhóm cùng thuộc "Thánh Tích Deshret" cũng sẽ bị chúng tấn công.
Dehya:
Cho dù là dã thú tàn bạo hung hãn nhất cũng sẽ bảo vệ bầy đàn và máu mủ của mình, nhưng chúng lại chẳng quan tâm.
Harun:
Đúng vậy. Tài sản cướp được từ lính đánh thuê, chúng sẽ giao cho nhóm khác hay thương nhân chợ đen bán lại.
Harun:
Một phần Mora sẽ trực tiếp đem đi đổi thực phẩm và vũ khí, rồi lập tức thực hiện các hoạt động bạo lực tiếp theo.
Paimon:
Thật quá đáng mà...
Harun:
Đúng vậy, điều này cũng khiến chúng tôi tò mò rằng nguyên nhân mà chúng khao khát Mora đến vậy là gì.
Harun:
Hai hôm trước tôi và Hisham đi theo dõi, còn ngụy trang thành người của thương đội để giao dịch với chúng, quả nhiên là có phát hiện bất ngờ.
Harun:
...Thay vì nói chúng "cướp tài sản" thì chi bằng nói là "nội chiến".
Dehya:
Đợi đã, "nội chiến" sao?
Harun:
Ừm, vì trong số những nạn nhân thì nhóm trực thuộc "Thánh Tích Deshret" chiếm tỷ lệ cao hơn.
Harun:
Nếu chỉ vì Mora thì chắc mục tiêu là ai cũng được, sẽ không xuất hiện tình trạng chọn mục tiêu như vậy. Nhưng nếu lý giải là nội chiến thì có thể giải thích được rồi.
Harun:
Nhưng đáng tiếc là, đối phương kín miệng quá, chúng tôi không lấy thêm được tình báo cụ thể hơn nữa.
Harun:
Chỉ nghe kể là trong những năm "Dakan Al-Ahmar" hoạt động mạnh thì "Thánh Tích Deshret" liên tục suy yếu.
Dehya:
Đúng là kỳ lạ, tiếp theo đây cứ giao cho chúng tôi điều tra tiếp vậy.
Dehya:
Nhưng tôi không ngờ những ngày tôi vắng mặt thì các anh lại trực tiếp chạy đi tìm tình báo, như vậy không phải là nguy hiểm quá rồi sao?
Harun:
Haiz, chuyện này có gì đâu, đó là nhóm của cha cô đó, chúng tôi còn sốt ruột hơn cả cô nữa.
Hisham:
Đúng vậy, hơn nữa những chuyện nguy hiểm mà cô làm còn nhiều hơn, chúng tôi đây thì tính là gì chứ?
Khalaf:
Lúc họ đi giao dịch, tôi đã đi xác nhận doanh trại của nạn nhân.
Khalaf:
Không có người may mắn sót lại, những người còn sống đều chạy cả rồi, đồ có giá trị trong doanh trại cũng không còn sót món nào cả.
Dehya:
Hisham và Khalaf, các anh cũng đến rồi đấy à.
Hisham:
Thấy cô trở về nên hai chúng tôi liền sang đây.
Hisham:
Người bạn mới ở đây nhìn hơi non nớt, nhưng tôi cảm thấy được ngay trên người của cậu ấy có khí chất bất phàm.
Hisham:
Cô có người bạn lợi hại như vậy giúp đỡ thì chúng tôi cũng yên tâm.
Paimon:
Còn tôi, còn tôi thì sao?
Hisham:
Hửm, cô, cô cũng đi chung à?
Paimon:
Đương nhiên rồi! Tôi là người dẫn đường quan trọng nhất của Traveler, dù có đi đâu thì tôi cũng sẽ đi theo!
Hisham:
Vậy... vậy Dehya chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé.
Paimon:
Anh đang xem thường tôi đó à!
Dehya:
Hahaha, nhìn vậy chứ Paimon đã từng đi qua nhiều nơi nguy hiểm và cuối cùng cũng đều bình yên vô sự đấy.
Dehya:
Cho dù đều do ngẫu nhiên cả, nhưng tất cả ngẫu nhiên cộng dồn lại thì cũng có thể xem là có bản lĩnh rồi đó.
Hisham:
Thì ra là vậy, là tôi đã trông mặt mà bắt hình dong rồi, haha.
Khalaf:
À đúng rồi, Dehya, đợi khi nào cô rảnh thì đi báo với đội phó về lịch trình của cô đi.
Khalaf:
Hai ngày trước chúng ta tuyển người mới, ai ai cũng đến vì "Sư Tử Lửa" cả. Kết quả là đúng lúc cô không ở đây, chỉ có một lũ đàn ông.
Khalaf:
Đội phó bận tối mặt tối mày, cuối cùng kết quả lại rất tệ, không có bao nhiêu người chịu ở lại cả, anh ấy đau lòng lắm.
Dehya:
Thật có lỗi, tôi sẽ mang cho anh ấy hai bình rượu ngon. Lúc trước đi gấp quá, nên nếu quay lại một chuyến thì không tiện đường cho lắm.
Hisham:
Nhưng họ chọn vậy cũng đúng mà. Nếu không có Dehya thì nhóm này thật sự không có sức hút gì đặc biệt cả.
Hisham:
Nếu đội phó có thể nghĩ ra cách để tuyển thêm vài trai xinh gái đẹp gia nhập thì tốt rồi.
Dehya:
Đủ rồi đó, lúc trước tôi mời hai lính đánh thuê nữ vào nhóm, mấy anh ngồi như đứng hình, còn không biết thở nữa cơ.
Dehya:
Bầu không khí im lặng đó làm hai người họ vốn định gia nhập nhưng sau một bữa cơm đã bị dọa bỏ đi mất luôn.
Hisham:
Đừng nhắc chuyện đó nữa mà.
Khalaf:
Có chuyện như vậy à? Sao tôi không biết vậy?
Harun:
Lúc đó anh không ở đây.
Khalaf:
Tôi không ở đây sao? Tôi đã bỏ lỡ chuyện hay này ư? Hơn nữa mấy người cũng không kể cho tôi nghe à?
Harun:
Haiz, được rồi được rồi, đợi chút nữa rồi kể anh nghe, đừng nói nữa.
Khalaf:
Không được, anh đừng có mơ mà qua loa cho xong chuyện đó. Cả anh lẫn Hisham nữa, mau qua đây kể cho rõ nào.
Paimon:
Mọi người... luôn như vậy sao?
Dehya:
Haha, đúng vậy.
Dehya:
Giữa các lính đánh thuê không có nhiều quy tắc vòng vèo, thường nghĩ gì thì nói đó thôi, rất thoải mái.
Dehya:
Nếu đối phương khiến mình giận thì cứ mắng lại, nếu không hả giận thì cứ động thủ thôi.
Dehya:
Nhưng mọi người đều sẽ không để trong lòng, bỏ qua dễ dàng, vậy vẫn tốt hơn việc giấu trong lòng không bao giờ chịu giao tiếp, đúng không nào?
Dehya:
Nên khi nói chuyện với họ, tôi sẽ không nể mặt, nên cười thì cười, nên chửi thì chửi, rất thoải mái. Lúc ở nhà Homayani thì không được như vậy.
Dehya:
Này, mấy người lát nữa cãi tiếp đi, mau giao tình báo cho tôi nào.
Harun:
Nghe thấy chưa Khalaf, làm chuyện chính trước đã. Tôi đã vẽ một tấm bản đồ đường đi, đến đây sẽ chặn được thương đội phi pháp của bọn họ.
Harun:
Cứ nấp kỹ trước đã, đợi tới khuya chắc chắn sẽ bắt ngay tại trận.
Dehya:
Được, cám ơn nhé, tiện thể gửi lời hỏi thăm của tôi đến mọi người nhé.
Harun:
Yên tâm đi, cô cũng phải cẩn thận đó.
Đến con đường thương mại, chờ đợi thời cơ
Dehya:
Xem ra thì ở đây rồi, chúng ta cứ nấp trước đã, rồi đợi thời cơ.
Dehya:
Chắc sẽ khó tránh xung đột, chúng ta phải cẩn thận một chút.
Paimon:
Yên tâm đi, Traveler đánh nhau giỏi lắm.
Dehya:
Hahaha, tôi đương nhiên là không lo chuyện này rồi, ý tôi nói "cẩn thận" ở đây là ra tay nhẹ chút để còn hỏi được tình báo nữa.
Dehya:
Hình như bọn họ đến rồi, chuẩn bị xong rồi chứ.
Dehya:
Tốc chiến tốc thắng, đừng để họ kịp phản ứng.
Nói chuyện với Sattar
Sattar:
Đáng... đáng ghét.
Sattar:
Cô, cô là... "Sư Tử Lửa" à?
Dehya:
Đừng phí lời nữa, khai mau, các người và "Dakan Al-Ahmar" rốt cuộc có quan hệ gì với nhau, bọn họ muốn làm gì?
Sattar:
Hừ, lính đánh thuê nhận tiền làm việc. Bảo vệ tình báo của chủ thuê là nguyên tắc cơ bản, cô cho rằng ta sẽ khai sao?
Dehya:
Lời này của ngươi để lừa người ngoài ngành thì chắc còn được, suy cho cùng thì chẳng phải để bảo toàn danh tiếng để ngươi kiếm Mora sao.
Dehya:
Nhưng làm ăn thì còn cần nhiều thứ khác lắm, ví dụ như tay, chân và cả đôi mắt của ngươi nữa.
Dehya:
Cho ngươi 5 giây, nghĩ cho thật kỹ xem liệu tình báo của chủ thuê có thực sự quan trọng đến vậy không.
Paimon:
Này, này...
Dehya:
Không phải đang đùa với ngươi đâu, ta rất rõ nặng nhẹ ra sao, làm thế nào mới khiến ngươi đau đớn nhất.
Dehya:
Ngươi còn 2 giây cuối cùng.
Sattar:
Hừ, không cần cô động thủ...!
Dehya:
Này?! Ngươi điên rồi sao!
Dehya:
Hắn ta tự cắn lưỡi rồi! Mau tìm xem trong số hàng hóa đó có thuốc không đi!
Sau khi Dehya xử lý kịp thời, máu trong miệng của Sattar cuối cùng cũng được cầm lại.
Dehya:
Haiz, thật không ngờ. May mà lưỡi không bị thương nặng, hắn ta chỉ là do đau quá nên ngất đi thôi.
Paimon:
Sao hắn ta lại làm như vậy...
Dehya:
Tôi vốn chỉ muốn dọa hắn, còn tưởng hắn sẽ như những tên lính đánh thuê nào đấy, không cần phí sức cũng khui được miệng.
Dehya:
Không ngờ hắn thà chọn cách đau đớn như vậy cũng không đồng ý cho chúng ta biết tình báo.
Paimon:
Bây giờ phải làm sao đây, hắn ta đã ngất rồi... Tuy có thể đợi hắn tỉnh lại, nhưng mà... vẫn không nên tiếp tục nữa chứ nhỉ.
Dehya:
Ừm, yên tâm đi, với bộ dạng của hắn thì có hỏi thêm lần nữa cũng chỉ tốn thời gian thôi, không chừng còn ép hắn tự làm tổn thương mình nữa.
Dehya:
Ở đây nhiều hàng hóa như vậy, chúng ta bắt đầu kiểm tra từ đây nào.
Dehya:
...Tôi xin lỗi.
Tìm manh mối trong hàng hóa
Paimon:
Chúng tôi tìm thấy một tờ giấy, trên đó viết rất nhiều tên, đây có phải là dùng để ghi chép không?
Dehya:
Để tôi xem thử. Nếu đã là thương đội thì không thể thiếu việc ghi chép sổ sách.
Dehya:
Ừm... Quả nhiên không sai, "Dakan Al-Ahmar", Kusayla, Idrisi, Bashar, Tikriti...
Dehya:
Toàn những cái tên quen thuộc, họ đã lấy được thực phẩm, vũ khí và cả thuốc men đầy đủ trong giao dịch, trước đây còn có cả Hũ Tri Thức Thần nữa.
Dehya:
Thương đội này chỉ là một trong các khâu vận chuyển vật tư, họ mang tang vật phi pháp đến rừng mưa để đổi thành tiền, sau đó đem tiền đến chỗ người được chỉ định.
Dehya:
Người chỉ định sẽ chuyển vật tư cho họ, sau đó họ mới đem về cho người của "Dakan Al-Ahmar"...
Dehya:
...Thật kỳ lạ, tại sao chỗ đưa vật tư cuối cùng này lại không có ghi số tiền chứ?
Paimon:
Không có số tiền ư?
Dehya:
Đúng vậy, với mỗi giao dịch trước đó thì số tiền đều được ghi rõ, nhưng số vật tư cuối cùng thì chỉ có ký hiệu đơn giản là "đã chuyển đến".
Nhà Lữ Hành:
Có thể là bù trừ vào số tiền chuyển giao vật phẩm phi pháp rồi chăng?
Dehya:
Cũng có lý đó, có thể là vậy, nhưng vật phẩm phi pháp còn chưa biết bán được bao nhiêu tiền, họ kinh doanh mà lại không để ý con số chênh lệch vậy sao?
Dehya:
Thôi vậy, tiếp theo đây là ghi nhận nguồn gốc vật tư, có lẽ đều đến từ chỗ rừng mưa, có nhiều lắm.
Dehya:
A...
Paimon:
Sao vậy?
Dehya:
Shahzaman Homayani...
Paimon:
Homayani? Là nhà Homayani của Dunyarzad sao?
Paimon:
Có... có khi nào là trùng tên không?
Dehya:
Không thể nào trùng cả họ lẫn tên được. Shahzaman, chính là cha của Dunyarzad, lão gia nhà Homayani.
Dehya:
Đây rốt cuộc... là chuyện gì thế này...
Dehya:
Xin lỗi, cậu nói đúng lắm, để tôi bình tĩnh lại, sắp xếp thông tin cho rõ ràng trước đã.
Dehya:
Theo nội dung trên tờ giấy này, quả thực đúng là nhà Homayani đã cung cấp vật tư cho "Dakan Al-Ahmar".
Paimon:
Nói không chừng chỉ là giao dịch bình thường, nhà Homayani không biết chuyện này thì sao?
Dehya:
Cũng có khả năng này, nhưng nếu là giao dịch bình thường thì sao thương đội này lại phải cố tình mua ở chỗ người được chỉ định chứ?
Dehya:
Cứ đến Dịch Trạm Lữ Khách hay Cảng Ormos là có thể mua được những thứ này rồi.
Dehya:
Ừm... "tài trợ" cho hành vi bạo lực và cướp đoạt. Còn người chỉ định lấy được hàng sẽ được xem là "đáp lại".
Paimon:
Vậy, vậy còn động cơ đâu? Vì tiền ư? Nhà của Dunyarzad đâu có thiếu tiền đâu.
Dehya:
Không biết...
Dehya:
Tôi thường ra vào nhà Homayani, nhưng không hề phát hiện ra tình huống bất thường nào.
Dehya:
Nếu nói là Mora thì tôi chỉ có thể nghĩ đến mỗi việc chữa trị bệnh Eleazar là cần nhiều chi phí... Hay là, là để trả nợ sao?
Dehya:
Nhưng đây chỉ là suy đoán, tôi cho rằng lão gia sẽ không tới mức phải dùng cách này để kiếm Mora.
Nhà Lữ Hành:
Cảm thấy ngay cả Dunyarzad cũng không biết chuyện này.
Dehya:
Ừm, tiểu thư không giống người biết chuyện này, tôi hiểu con người cô ấy, cô ấy sẽ không cố tình giấu chúng ta.
Paimon:
Nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lại thêm một bí ẩn phải điều tra rồi.
Nhà Lữ Hành:
Nếu quyết định điều tra tường tận thì không còn đường lui nữa.
Dehya:
Đúng...
Dehya:
Theo tôi thấy thì "đã" không còn đường lui nữa rồi.
Dehya:
Không sao, tôi tin tưởng lão gia và tiểu thư, phán đoán lúc này vẫn còn quá sớm.
Dehya:
Chúng ta quay về gặp tiểu thư đi, kể cho cô ấy nghe đầu đuôi sự việc, xem thử cô ấy có đồng ý giúp chúng ta không.
Dehya:
Nói không chừng, chúng ta không chỉ làm rõ được chuyện của tờ đơn hàng này, mà còn có thể theo đó tìm được đám người "Dakan Al-Ahmar" đấy.
Paimon:
Ừm... Vậy có ổn không? Cũng có thể là không được giúp mà còn lộ tin ra ngoài đó...
Dehya:
Ừm, nhưng cho dù là vậy thì tôi vẫn muốn cho cô ấy biết tình hình hiện tại. Tôi cảm thấy đây là sự tin tưởng giữa bạn bè với nhau.
Dehya:
Lúc chuẩn bị xuất phát, cô ấy rất lo lắng cho tôi, tôi không thể đáp lại lòng chân thành của cô ấy bằng sự phòng bị và nghi ngờ được.
Dehya:
...Điều này không đúng với nguyên tắc làm việc của tôi.
Paimon:
Vậy... được thôi, thật ra tôi cũng rất muốn tin tưởng cô ấy.
Nhà Lữ Hành:
Hy vọng có thể giúp được cô ấy.
Dehya:
Ừm, chúng ta đi thôi, về Thành Sumeru nào.
Trong lúc điều tra, mọi người phát hiện tên của cha Dunyarzad. Sau khi thương lượng, Dehya cho rằng nên nói cho Dunyarzad biết chuyện này...
Trở về Thành Sumeru gặp Dunyarzad
Dehya:
Chúng tôi quay về rồi, tiểu thư.
Dunyarzad:
Ừm, nhanh hơn tôi tưởng nhiều đó! Xem ra chắc không gặp phải phiền phức gì, sao rồi, đã điều tra được rồi chứ?
Dehya:
Thật ra thì vẫn đang điều tra, và đã gặp một việc khá là... kì lạ.
Dunyarzad:
Tôi hiểu rồi, manh mối dẫn về phía Thành Sumeru này đúng không?
Dehya:
Ừm, đại khái là vậy.
Dunyarzad:
Cảm giác như mọi người không hăng hái cho lắm, tiến triển theo hướng không được tốt lắm sao?
Dunyarzad:
Hay là thử kể cho tôi nghe xem, nói không chừng tôi có thể chia sẻ một cái nhìn tích cực hơn đó.
Dehya:
Không phải, tiểu thư, tôi không phiền lòng vì chuyện của mình. Nên nói sao nhỉ, ừm...
Dunyarzad:
Quả nhiên là có chuyện, từ nãy đến giờ hai người đã không nói câu nào rồi.
Dunyarzad:
Nếu là Paimon thì thường ngày sẽ hưng phấn vẫy tay với tôi kiểu "này, Dunyarzad!"
Dunyarzad:
Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?
Paimon:
Chuyện, chuyện này...
Dehya:
Tiểu thư, chuyện tiếp theo đây, cô cần phải chuẩn bị tâm lý, chuyện này có liên quan đến lão gia...
Dunyarzad:
Chuyện của cha ư?
Dunyarzad:
Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe, đừng lo cho tôi.
Dehya khó khăn kể lại cho Dunyarzad về kết quả điều tra.
Dunyarzad:
Cha chuyển vật tư đến cho "Dakan Al-Ahmar" ư?
Dehya:
Ừm, thật ra chúng tôi cũng thấy mù mịt.
Dehya:
Tôi chưa từng nghi ngờ nhân cách của lão gia, cho nên càng không nghĩ ra được tại sao ông ấy lại giúp đỡ kẻ xấu chứ?
Dehya:
Hoặc là ông ấy chỉ vô tình tham gia vào giao dịch, không biết được sự việc ẩn sau chuyện này.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng khả năng này không lớn.
Dunyarzad:
Đúng, tôi cũng thấy vậy.
Paimon:
Hả? Cô cũng thấy vậy ư?
Dunyarzad:
Cám ơn mọi người đã đồng ý kể cho tôi nghe chuyện này.
Dunyarzad:
Nếu mọi người không giấu giếm, vậy thì tôi cũng sẽ kể ra nghi vấn trước giờ của mình.
Dunyarzad:
Trước đây tôi cho rằng cha sắp xếp vệ sĩ đi theo tôi là để canh chừng tôi, để tôi không chạy lung tung.
Dunyarzad:
Nhưng "Lữ Đoàn 30" trong thành có nhiều người thích hợp như vậy, tại sao cha lại chọn Dehya chứ?
Dehya:
Chuyện này à... vì trước đây nhà Homayani cần tuyển vệ sĩ, nên đã tìm nhóm "Thú Săn Mồi Rực Lửa" chúng tôi.
Dehya:
Sau đó lão gia nói là ông ấy ấn tượng với thân thủ của tôi, nói sao cũng muốn mời tôi về làm vệ sĩ.
Dehya:
Vì giá cả hấp dẫn nên tôi đã đồng ý...
Dunyarzad:
Vậy thì cũng vấn đề đó, cha tôi tại sao lại liên hệ "Thú Săn Mồi Rực Lửa"?
Dehya:
Nhân lực của "Lữ Đoàn 30" không đủ, hay là do người quen giới thiệu. Trước đây tôi không nghĩ nhiều về chuyện này...
Dehya:
Tôi hiểu rồi, ý của cô là, có lẽ tất cả những chuyện này đều không phải ngẫu nhiên đúng không?
Dunyarzad:
Đúng vậy, tất cả nhìn như thuận theo tự nhiên, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì bên trong có nhiều điểm rất khó hiểu.
Dunyarzad:
Nhưng nếu cha vẫn luôn duy trì mối quan hệ nào đó với "Dakan Al-Ahmar", vậy thì việc Dehya đến nhà tôi sẽ không còn là chuyện ngẫu nhiên nữa.
Paimon:
Không phải chứ, mời Dehya về làm vệ sĩ mới là mục đích sao?
Dehya:
Không không, nghĩ vậy thì hơi quá rồi. Tôi và cha tôi đã không liên lạc rất lâu rồi, tôi làm gì cũng không có liên quan đến ông ta.
Dunyarzad:
Nhưng cũng không loại trừ khả năng cha cô đơn phương làm gì đó.
Dehya:
Ừm...
Dehya:
Xem ra thì, lão gia không thể chỉ là một người bị hại không biết gì.
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ kết quả lại như vậy.
Paimon:
Xin lỗi, khiến cô gặp phiền phức rồi.
Dunyarzad:
Không cần xin lỗi đâu Paimon, ngược lại tôi phải cám ơn mọi người mới đúng.
Dunyarzad:
Dù nguyên nhân phía sau là gì, nếu cha tôi thực sự tài trợ cho kẻ xấu, vậy thì tôi phải nhanh chóng giúp ông ấy tỉnh táo lại mới được.
Dehya:
Như vậy... có ổn không đấy?
Dehya:
Cha của tôi đã gây nhiều hành vi bạo lực như vậy, đáng bị trừng phạt, tôi hoàn toàn không tội nghiệp ông ta, cho dù có nói tôi bất hiếu cũng không sao.
Dehya:
Nhưng người nhà Homayani, không chỉ cho tôi một công việc được đãi ngộ tốt, mà còn rất chăm lo cho tôi nữa.
Dehya:
Kết quả của việc này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả nhà Homayani, nếu như vậy thì chẳng phải tôi đang lấy oán trả ơn sao?
Paimon:
Dehya...
Dunyarzad:
Không sao đâu, Dehya, cô cứ nói là do tôi yêu cầu cô làm như vậy là được.
Dehya:
Đừng như vậy, tiểu thư, tôi không phải sợ chịu trách nhiệm, hơn nữa hiện tại người đau khổ hơn là cô mới đúng.
Paimon:
Vẫn chưa tới lúc phải như vậy mà! Có câu nói sao ấy nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Đây là "tin tưởng".
Paimon:
Đúng, tin tưởng! Đây là do chính Dehya tự nói đấy.
Paimon:
Trước khi biết được chân tướng thì nghĩ lung tung cũng không có ý nghĩa gì!
Dehya:
Có lý lắm, cám ơn hai người. Tôi hiểu rồi, bất kể lúc nào đi nữa thì sự "tin tưởng" cũng đều rất quan trọng.
Dehya:
Vậy thì, có thể phiền tiểu thư hẹn lão gia ra để chúng ta trao đổi với nhau không?
Dunyarzad:
Được rồi, hy vọng ông ấy có thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Vậy chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé.
Paimon:
Chỗ cũ ư? À, tôi biết rồi!
Đến chỗ cũ đợi Dunyarzad
Dehya:
Lão gia, ngài đến rồi à.
Dehya:
Để cháu giới thiệu, vị này là Nhà Lữ Hành Traveler, bên cạnh là Paimon, người dẫn đường của cậu ấy.
Shahzaman:
Chuyện trước đây của họ và con gái chú, chú đã nghe qua đôi chút, hôm nay có cơ hội gặp mặt, quả là niềm vinh hạnh của chú.
Shahzaman:
Chúng ta nói ngắn gọn nhé, chuyện quan trọng bây giờ là gì?
Dehya:
Mời ngài xem qua danh sách giao dịch này, chúng cháu có một điều hơi tò mò.
Dehya kể lại mọi chuyện cho Shahzaman, và nói ra nghi vấn của mình.
Shahzaman:
Quả nhiên là vì chuyện này... Xem ra không cần phải che giấu nữa rồi.
Dehya:
Lão gia, ngài có thể giải thích cho chúng cháu được không?
Shahzaman:
Câu chuyện rất phức tạp, chú cũng không biết cách làm của chú là đúng hay sai nữa.
Shahzaman:
Nhưng chú chắc rằng câu chuyện này không có ích lợi gì đối với cháu cả, Dehya à, mà còn sẽ khiến cháu bị tổn thương nữa.
Dehya:
Cháu sao?
Shahzaman:
Đúng vậy, chú hiểu nguyên nhân mọi người đến tìm chú, chú cũng cảm động trước hành động chính nghĩa của mọi người.
Shahzaman:
Nhưng tri thức không phải càng nhiều thì sẽ càng tốt. Sự thật bị che giấu, đôi khi sẽ khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn.
Shahzaman:
Cho dù là chú hay là Kusayla - cha của cháu đi nữa, cũng đều mong muốn làm như vậy.
Shahzaman:
Cháu có quyền biết được sự thật, nhưng chú phải cảnh báo trước...
Shahzaman:
Sự thật này có thể sẽ khiến mọi thứ tích lũy từ trước đến nay của cháu đều sẽ tan thành mây khói.
Shahzaman:
Và cả tâm huyết của Kusayla cũng sẽ hóa hư vô nếu như cháu cố chấp tìm ra chân tướng.
Dehya:
Tâm huyết của cha? Lão gia, cháu không hiểu cho lắm.
Dehya:
Trên con đường chiến đấu của cháu, không hề nhận được một chút ân huệ nào từ ông ấy cả.
Dehya:
Cháu có niềm tin và thước đo thiện ác của riêng cháu, cũng có người và việc mà cháu trân trọng, những thứ này đều không liên quan gì đến ông ấy cả.
Dehya:
Với lại cháu đến là để giúp đỡ lão gia. Chỉ riêng điểm này thì cháu đã không rút lui và cũng sẽ không bị lay động rồi.
Shahzaman:
Được rồi, hiểu rồi. Vậy hãy lắng nghe một câu chuyện nhỏ nhé.
Shahzaman:
Khi Dunyarzad vừa chào đời không bao lâu, gia đình chú có một chuyến đi đến sa mạc, và rồi trên đường đã gặp phải bọn cướp.
Shahzaman:
Đối phương người đông thế mạnh, vệ sĩ của nhà chú bị đánh cho tơi bời. Lúc đó, một nhóm Eremite đi ngang qua đã cứu lấy cả nhà chú.
Shahzaman:
Đó chính là "Dakan Al-Ahmar", đội do Kusayla dẫn đầu.
Shahzaman:
Họ nói với chú rằng bọn cướp cũng là Eremite. Chú rất kinh ngạc, sao những người này lại đánh người của mình để giải vây cho chú chứ.
Shahzaman:
Kusayla bèn cười và đi đến bên cạnh chú để chơi đùa với Dunyarzad, suýt chút đã dọa con bé phát khóc.
Dunyarzad:
Có... có những chuyện như vậy sao?
Shahzaman:
Anh ta nói giúp đỡ chú chẳng vì lý do đặc biệt gì cả, chỉ là vì con của anh ta cũng trạc tuổi Dunyarzad mà thôi.
Shahzaman:
Rồi cả hai bắt đầu trò chuyện về con cái, chú có thể cảm nhận được anh ta là một người cha hiền lành.
Shahzaman:
Để báo đáp ơn nghĩa của anh ta, chú đã thuê lữ đoàn của anh ta đến làm việc ở nhà chú trong một khoảng thời gian, và đã trả thù lao hậu hĩnh cho họ.
Dehya:
Thì ra là vậy...
Shahzaman:
Đến khi gặp lại đã là nhiều năm về sau rồi. Ngày hôm đó có người gõ cửa, ban đầu khi gặp mặt chú chẳng nhận ra anh ta.
Shahzaman:
Anh ta vốn khỏe mạnh lực lưỡng, thế mà nay đã trở nên tiều tụy yếu ớt, còn phải chống gậy khi đi nữa.
Dehya:
Sao lại như vậy chứ, khi cháu đi thì ông ấy vẫn còn rất khỏe mạnh kia mà?
Shahzaman:
Chú cũng không biết. Điều duy nhất không thay đổi chính là gương mặt tươi sáng của anh ta. Anh ta bảo không cần phải lo lắng, chỉ là bị người ta đánh mà thôi.
Shahzaman:
Đột nhiên anh ta hỏi chú, Dunyarzad đã lớn rồi, có cần một vệ sĩ thân cận không?
Shahzaman:
Khi đó bệnh Eleazar của Dunyarzad càng ngày càng nghiêm trọng, nên hiếm có cơ hội ra ngoài, đương nhiên là không cần đến vệ sĩ rồi.
Shahzaman:
Và rồi anh ta nói thêm vài câu như "anh ta cảm thấy cần thiết", "sẽ có khi cần đến".
Shahzaman:
Ban đầu chú nghe không hiểu, cho đến khi anh ta đề cử nhóm "Thú Săn Mồi Rực Lửa", một người lính đánh thuê tên Dehya...
Paimon:
Là do ông ấy đề cử sao?
Shahzaman:
Ừm, anh ta rất khéo léo bày tỏ ý muốn của mình: Trong "Thánh Tích Deshret" đều là ác đồ tội ác tày trời, người ở trong đó sớm muộn gì cũng sẽ làm điều ác.
Shahzaman:
Anh ta đã không thể thoát được, nhưng anh ta hy vọng con gái của mình có thể thoát khỏi thế giới lính đánh thuê thân bất do kỷ đó.
Shahzaman:
Nếu như Dehya có thể làm vệ sĩ ở nhà Homayani, vậy thì cô bé sẽ có thể rời khỏi sa mạc, dần dần trở thành một người bình thường.
Dunyarzad:
Cho nên cha mới trả thù lao cao như vậy sao?
Shahzaman:
Cũng không hoàn toàn là vậy, kể từ khi anh ta nhờ cha thì cha đã xem Dehya như con gái của mình rồi.
Shahzaman:
Bởi vậy khi Dehya nói muốn rời khỏi, cho dù tốn bao nhiêu tiền thì chú cũng muốn giữ cháu ở lại...
Shahzaman:
Kusayla đã cứu chú và Dunyarzad ở sa mạc, cho nên bây giờ anh ta giao con gái cho chú, chú đương nhiên sẽ không từ chối rồi.
Dehya:
Ông ta đúng là... luôn tự cho rằng mình thông minh, tự cao tự đại...
Shahzaman:
Kusayla nói anh ta sẽ trả một phần tiền thuê Dehya, nhưng chú kiên quyết không nhận, vậy mà anh ta vẫn thường xuyên gửi tiền đến đây.
Shahzaman:
Trong lòng chú nghĩ đây là tấm lòng của anh ấy nên đã nhận lấy. Mãi đến vài năm sau, chú lại nhận được một bức thư từ anh ta.
Shahzaman:
Anh ta nhờ chú mua giúp thức ăn, vũ khí và thuốc men, còn cả nguyên liệu làm thuốc nổ nữa.
Paimon:
Đó chẳng phải là lúc "Dakan Al-Ahmar" bắt đầu nổi dậy sao!
Shahzaman:
Ừm, cộng với những lời đồn đại không hay đó, chú đã cảnh giác và muốn hẹn gặp anh ta.
Shahzaman:
Nhưng khi đó anh ta đã từ chối gặp mặt, có lẽ là không muốn liên lụy đến Dehya.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng cũng phải đến tìm ngài để lấy nguyên liệu mới phải chứ.
Shahzaman:
Chú cũng nghĩ đến điều này, và cho rằng anh ta đã đi đến bước đường cùng nên mới cầu cứu chú.
Shahzaman:
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, chú đã cung cấp thức ăn và thuốc men cho anh ta, còn những thứ nguy hiểm thì chú đều từ chối.
Shahzaman:
Chú biết việc giúp đỡ như vậy có thể sẽ gián tiếp làm hại đến người khác, nhưng chú không thể ngoảnh mặt làm ngơ với ân nhân năm xưa được.
Shahzaman:
Và quả nhiên là chú đã làm sai nhỉ. Chú chỉ bỏ ngoài tai đối với một số sự việc, lựa chọn cách để khiến trong lòng mình nhẹ nhõm hơn thôi.
Dehya:
Nếu như ông ta chỉ không muốn liên lụy đến cháu, vậy thì những việc làm bây giờ đều không hợp lý rồi...
Dehya:
Nếu như ông ta chỉ muốn phủi bỏ mối quan hệ với cháu, vậy thì ngay từ ban đầu đừng có tùy tiện đưa cháu đến thế giới này.
Paimon:
Đừng đau lòng mà Dehya, đừng buồn nữa...
Dehya:
Tôi chỉ là đang tức giận, không hiểu nổi ông ta muốn làm gì.
Dehya:
Cách khác? Tôi không biết... ông ta ấu trĩ và thô lỗ, tôi không hiểu được cách nghĩ của ông ta...
Dehya:
Nhưng cậu nói có lý, chân tướng vẫn chưa hé lộ, chúng ta vẫn nên làm sáng tỏ những chuyện ông ta đã làm và điều ông ta suy nghĩ trong những năm nay.
Shahzaman:
Chú sẽ giúp đỡ, vấn đề của hai cha con thì cần hai người đối mặt giải quyết.
Shahzaman:
Nhưng chú không biết anh ta đang ở đâu, chú chỉ cung cấp vật tư, chứ không muốn dính líu sâu hơn nữa.
Shahzaman:
Nhưng trong danh sách có một người tên là Jawad, anh ta ở Lữ Đoàn 30, nghe nói trước đây từng là lính đánh thuê trong sa mạc.
Shahzaman:
Anh ta phụ trách cung ứng vũ khí và tiếp ứng với thương đội, chú nghĩ có lẽ anh ta biết được tung tích của Kusayla.
Shahzaman:
Chú nghe nói anh ta thích một mình ngồi nhâm nhi, hóng gió ở bên ngoài quán rượu vào ban đêm, mọi người có thể đến đó xem thử.
Dehya:
Cảm ơn lão gia. Vậy còn ngài và Dunyarzad...
Dunyarzad:
Chuyện của cha hãy giao cho tôi... nói thật thì bây giờ tôi cũng có chút bối rối, vẫn chưa bình tâm lại được.
Dunyarzad:
Cha quả thực đã làm sai, nhưng chuyện này dường như cũng không có cách làm nào là đúng cả.
Dunyarzad:
Tôi thấy chỉ cần đem mọi sự thật nói với Lữ Đoàn 30, để họ phán xử là được...
Shahzaman:
Ừm, bất luận kết quả như thế nào thì chú cũng sẽ bằng lòng gánh chịu.
Shahzaman:
Đã đến lúc phải thừa nhận lỗi lầm rồi...
Tìm <color=#00E1FFFF>Jawad</color> ở bên ngoài quán rượu <color=#00E1FFFF>vào ban đêm</color>
Jawad:
Hửm? Đây là?
Dehya:
Thân là tổ chức chính quy, vậy mà đem vũ khí lén bán cho nhóm bạo lực ở sa mạc, cũng to gan thật đấy.
Jawad:
Suỵt, nhỏ tiếng chút! Sao cô biết vậy!
Jawad:
Mấy người theo tôi sang đây, đổi một nơi khác, có gì cũng dễ nói.
Các bạn đi đến phía sau quán rượu.
Jawad:
Chỗ này chắc là ổn... được rồi, rốt cuộc sao các người lại biết được?
Dehya:
Chuyện này không cần lo, có biết là sau khi trình báo chuyện này lên trên thì sẽ bị phạt như thế nào không.
Jawad:
Đâu cần thiết phải làm vậy, còn chưa tới mức đó mà. Tôi chẳng phải đang định thương lượng với các người sao.
Paimon:
Ngươi chỉ vì Mora thôi ư?
Jawad:
Ừm, dạo này quả thật hơi khó khăn, hơn nữa lúc trước Kusayla cũng có giúp đỡ tôi nhiều.
Jawad:
Cũng vì vậy, tôi càng không có lý do để từ chối mối làm ăn này, vừa giúp đỡ cho ông ấy, lại vừa kiếm được tiền.
Dehya:
Để ta cho ngươi một con đường nhé, hiện chúng tôi đang điều tra về "Dakan Al-Ahmar", định ngăn chặn hành động của chúng.
Dehya:
Nếu như ngươi giúp đỡ thì chắc sẽ giúp giảm bớt hình phạt sau này mà ngươi phải lãnh.
Jawad:
Không có cách giải quyết nào khác sao? Lần này tôi kiếm được không ít Mora, hay là cô cứ ra giá đi...
Dehya:
Không được.
Dehya:
Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn, lính đánh thuê có phải đến vì tiền không, chắc ngươi vừa nhìn đã phân biệt được rồi chứ.
Jawad:
Được rồi, được rồi, thật đúng là, vậy đến lúc đó các người nhớ phải làm chứng cho tôi đấy.
Jawad:
Doanh trại của họ liên tục thay đổi vị trí, lần trước khi tôi đi giao hàng thì họ ở nơi này trong sa mạc.
Jawad:
Các người đi xem thử đi, nhưng tôi nói trước nhé, nếu không thấy được họ thì không phải lỗi của tôi đâu đấy.
Dehya:
Được rồi, vậy thì việc làm chứng cho ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa.
Jawad:
Này, sao vậy chứ!
Dehya:
Nếu không thì sao đảm bảo được là ngươi không phải đang nói dối chứ? Nhìn cho rõ đi, ngươi không có tư cách trả giá đâu.
Jawad:
Được được, tôi biết rồi... Các người cứ đi xem trước đi, nếu không thấy họ thì tôi sẽ nghĩ cách.
Dehya:
Vậy còn tạm được, chúng ta đi thôi.
Dehya:
Ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong thành đi, đừng có bắt ta phải tìm người của "Lữ Đoàn 30" để đi bắt ngươi về đấy.
Đến căn cứ của "Dakan Al-Ahmar"
Dehya:
Xem ra vận may của chúng ta không tồi, chính là doanh trại đó.
Dehya:
Đi nào, đi hỏi rõ mọi chuyện nào.
Vượt qua rào cản
Dehya:
Mau gọi Kusayla ra đây, tôi muốn gặp ông ta!
Tikriti:
Dehya, sao lại là cô?
Dehya:
Mấy chuyện hồ đồ này đã làm đủ rồi!
Idrisi:
Cô cũng đến ngăn chặn chúng tôi sao?
Bashar:
Việc này không liên quan đến cô!
Nói chuyện với nhóm Idrisi
Bashar:
Thật, thật lợi hại...
Dehya:
Đánh tiếp cũng vô ích, mọi người đều quen biết nhau cả, tôi cũng không muốn phải trở mặt.
Dehya:
Mau gọi Kusayla ra gặp tôi, đừng có trốn chui trốn nhủi nữa!
Tikriti:
...
Dehya:
Nghe không hiểu lời tôi nói sao? Hay là chưa no đòn hả?
Idrisi:
Được rồi, được rồi, cứ vậy đi, mọi người bình tĩnh đã.
Idrisi:
Đội trưởng không có cách nào để ra gặp cô cả, Dehya.
Idrisi:
Ông ấy đã chết từ lâu rồi.
Dehya:
Gì cơ...?
Bashar:
Xem ra cô hoàn toàn không quan tâm đến tin tức bên này, nhưng đây cũng là mong ước của đội trưởng lúc còn sống.
Dehya:
Đó là chuyện từ khi nào vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tikriti:
Vài năm trước, đội trưởng Kusayla một mình đến tổng bộ "Thánh Tích Deshret", còn giải tán cả "Dakan Al-Ahmar".
Paimon:
Chẳng lẽ... chính là lúc các người bắt đầu gây chuyện sao?
Bashar:
Chúng tôi muốn gọi nó là "phục thù" hơn, đám "Thánh Tích Deshret" phải nợ máu trả bằng máu, một tên cũng không được sót lại!
Idrisi:
Hay để tôi kể từ đầu vậy. Dehya à, cô có biết đại ca của "Thánh Tích Deshret" duy trì trật tự nội bộ như thế nào không?
Dehya:
Vũ lực chèn ép, và cả sự uy nghiêm không được phép nghi ngờ?
Idrisi:
Đúng, quả thực là vậy, nhưng chỉ những thứ này thôi thì không đủ, họ còn một vũ khí khác, tên là "hồ sơ phạm tội".
Idrisi:
Người của "Thánh Tích Deshret", dù là tự nguyện gia nhập hay bị ép buộc tuân theo, đều phải để lại một bộ hồ sơ.
Idrisi:
Hồ sơ ghi lại những điều xấu xa, trái đạo đức, không thể tha thứ, đấy vừa tượng trưng cho sự trung thành, vừa là lá bài tẩy để uy hiếp.
Idrisi:
Đúng vậy, dù là tôi, hay Bashar, Tikriti lớn lên cùng cô, và cả anh em gia nhập sau này... đều không có ngoại lệ.
Idrisi:
Nhưng mà, Dehya, cô chưa từng bị yêu cầu làm việc như vậy đúng không?
Dehya:
Tôi... hoàn toàn không biết là còn có yêu cầu như vậy.
Idrisi:
Người mà ở "Thánh Tích Deshret" nhưng lại không biết việc này, e là chỉ có mình cô thôi.
Bashar:
Từ khi cô ra đời, đội trưởng đã luôn bảo vệ cô, không để cô tiếp xúc với "quy tắc" đen tối nhất của tổ chức.
Bashar:
Không những vậy, ông ấy còn cấm tất cả chúng tôi làm chuyện xấu, số Mora mà tổng bộ yêu cầu nộp định kỳ, ông ấy sẽ tự nghĩ cách...
Bashar:
Nhưng ông ấy cũng chỉ là người bình thường, làm gì có cách nào chứ.
Bashar:
Vì không đủ tiền, hồ sơ cũng không nộp đúng hẹn, ông ấy phải hết lần này đến lần khác xin tổng bộ hoặc tìm cớ, sau đó bị đánh.
Tikriti:
Chúng tôi đều biết, đội trưởng làm như vậy hoàn toàn là vì cô. Ông ấy bằng mọi cách cũng phải đưa cô rời khỏi nơi này.
Paimon:
Cho nên, ông ấy thương tích đầy mình, phải dùng cả nạng cũng chỉ vì lý do này sao?
Dehya:
Không đúng, vậy thì không giải thích được, tôi không biết gì cả, cũng chưa từng thấy ông ta chịu đòn hay bị thương mà...
Idrisi:
Rốt cuộc là vết thương do chịu đòn hay do chiến đấu, lúc đó cô còn nhỏ như vậy, có phân biệt được không?
Idrisi:
Lúc ông ấy cãi nhau với cô, sau khi cô tức giận bỏ nhà ra đi, ông ấy sau một đêm như già đi chục tuổi, còn có cả tóc bạc nữa.
Dehya:
Vậy nhóm "Thú Săn Mồi Rực Lửa" cũng là...
Bashar:
Ừm. Là do ông ấy sắp đặt đó, không thôi cô chưa đi khỏi sa mạc là đã bị chết khô rồi.
Idrisi:
Vài năm trước, sức khỏe của đội trưởng đã suy yếu hẳn. Ông ấy nói muốn đến tổng bộ, chúng tôi nghĩ ông ấy lại đến đó chịu trận.
Idrisi:
Tôi nói hay là nhường lại vị trí đội trưởng cho tôi, nhưng ông ấy bảo không cần và nói "Dakan Al-Ahmar" sắp giải tán rồi.
Idrisi:
Tôi không hiểu lời ông ấy nói, nhưng đêm đó chúng tôi hay tin tổng bộ cháy lớn, "hồ sơ" bị thiêu rụi sạch sẽ.
Tikriti:
Trong đêm hôm đó tất cả mọi người đều đã tự do, không chỉ đội của chúng tôi, mà còn rất nhiều lính đánh thuê bị hại cũng đã tẩu thoát.
Tikriti:
Nhưng chúng tôi là những người biết rõ đã xảy ra chuyện gì, vậy thì làm sao có thể yên tâm rời đi cơ chứ?
Bashar:
Ừm, đội trưởng không thể hy sinh oan uổng như vậy được, là những tên khốn ở tổng bộ đã cướp đi sinh mạng của ông ấy!
Idrisi:
Kể từ đó, "Dakan Al-Ahmar" đã trở thành một tổ chức phục thù.
Idrisi:
Bởi vì đội trưởng đã phóng hỏa làm suy giảm sức mạnh của tổng bộ, nên chúng tôi mới có thể nhân cơ hội này triển khai tấn công.
Idrisi:
Cho dù thực lực kém xa hơn nhiều đi nữa thì chúng tôi vẫn muốn trả thù.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng người bị hại không chỉ có "Thánh Tích Deshret".
Idrisi:
Có một số người ở tổng bộ đã mai danh ẩn tích, lẩn trốn vào các nhóm lính đánh thuê khác, hoặc trốn vào rừng mưa.
Idrisi:
Nhưng chúng tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai, đây là cái giá mà họ phải trả.
Bashar:
Phía chúng tôi cũng tổn thất thảm hại, cho nên cần nhiều chi viện về thức ăn, vũ khí và thuốc men.
Bashar:
Vì vậy đành phải vơ vét những thứ sau khi chiến đấu để đổi lấy Mora, và dùng để đổi lấy vật tư cần thiết.
Bashar:
Chúng tôi từng thử dùng mối quan hệ của đội trưởng, giả mạo chữ viết và gửi đi vô số thư từ, cũng may là có không ít người đồng ý giúp đỡ.
Bashar:
Có nhiều lính đánh thuê có chung chí hướng đã gia nhập vào chúng tôi, chúng tôi gắng gượng đánh hết trận này đến trận khác.
Bashar:
"Thánh Tích Deshret" dần dần yếu đi, cho đến thời điểm hiện tại, cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội phát động tấn công vào tổng bộ của họ.
Paimon:
Chuyện này... Tôi cũng không biết như thế nào là đúng nữa.
Idrisi:
Chúng tôi hiểu những đạo lý này, nhưng chúng tôi đều là những người chồng chất tội nghiệt, không xứng với sự tự do mà đội trưởng giành được.
Idrisi:
Đội trưởng, ông ấy rất thích những câu chuyện anh hùng cũ rích, hy sinh bản thân để giải cứu thế giới gì đó.
Idrisi:
Chúng tôi thường cười nhạo ông ấy, nhưng rồi sao, cuối cùng thì ông ấy đã làm được điều đó...
Idrisi:
Tôi không phải tâng bốc bản thân là anh hùng, chúng tôi đều là những sinh mạng bị vấy bẩn, không có tư cách đó.
Idrisi:
Nhưng mà trong câu chuyện chẳng phải thường diễn ra như vậy sao? Nhân vật chính làm lay động người được giải cứu, khiến càng ngày càng nhiều người đứng ra chiến đấu.
Idrisi:
Chúng tôi cười nhạo thế thôi, nhưng vẫn muốn câu chuyện có thể đi đến hồi kết...
Idrisi:
Xin lỗi nhé, Dehya, khi cô còn nhỏ đã cảm thấy chuyện này rất mất mặt, nên cứ xem như nãy giờ tôi nói nhảm vậy.
Dehya:
...
Dehya:
Chúng ta cùng đi thôi.
Paimon:
Hả? Dehya, cô, cô muốn giúp họ sao?
Dehya:
Bọn họ lớn lên cùng tôi, tôi biết họ không phải là người xấu. Việc đã đến nước này rồi, khó mà nhận xét là thiện hay ác nữa.
Dehya:
Nhưng tôi chắc chắn một điều là nhất định phải hủy diệt "Thánh Tích Deshret".
Dehya:
Hơn nữa... tôi cũng muốn đến xem thử, xem cha có còn ở đó hay không.
Dehya:
Hai người không muốn xen vào việc này thì nên dừng bước tại đây, một mình tôi đi là được rồi.
Paimon:
Đúng đó, tôi cũng thấy vậy, nếu không đi đến cuối cùng thì sẽ cảm thấy hối tiếc sao ấy...
Dehya:
Cảm ơn mọi người, vậy thì sức chiến đấu của chúng ta lại mạnh hơn nữa rồi.
Idrisi:
Đội trưởng Kusayla mà biết cô vẫn tham gia vào đội thì chắc sẽ giận xanh mặt cho xem.
Tikriti:
Nhưng với tình hình thương vong hiện tại của chúng tôi, đúng là không thể nào từ chối chi viện mạnh như cô được.
Dehya:
Suy nghĩ của ông ấy là thế nào đi nữa cũng được...
Dehya:
...Nhưng chí ít thì tôi không muốn tiếp tục nợ ơn nghĩa của ai cả.
Thì ra cha của Dehya đã qua đời từ lâu, thành viên trong đội luôn nung nấu ý định trả thù. Trước khi đối mặt với phán quyết, Dehya đã lựa chọn giúp sức cho họ.
Đến nơi trú ẩn của "Thánh Tích Deshret"
Paimon:
Lối vào ở đây sao? Đường đi có vẻ khá suôn sẻ nhỉ.
Dehya:
Ừm, có lẽ họ đã không còn khả năng giám sát và phòng thủ vòng ngoài nữa.
Nói chuyện với người đồng hành
Paimon:
Chà, không ngờ bên trong lại như thế này...
Idrisi:
Có lẽ tất cả bọn họ đều tập trung ở đây, không biết còn lại bao nhiêu người.
Dehya:
Bao nhiêu cũng mặc kệ, cứ bắt hết lại đã.
Tikriti:
Vẫn phải cẩn thận, cho dù mạnh đến đâu thì cũng không nên sơ suất.
Nhà Lữ Hành:
Trường hợp này tôi thấy nhiều rồi.
Dehya:
Đúng vậy, bản lĩnh cỡ nào thì chỉ cần gặp là biết.
Dehya:
Cho dù cái tên "Thánh Tích Deshret" đã từng oai phong cỡ nào thì bây giờ cũng không còn đáng sợ nữa.
Idrisi:
Ừm, huống hồ còn có cô giúp đỡ. Để tôi dẫn đường cho, tôi từng đến đây một lần rồi.
Tiếp tục tiến sâu vào
Idrisi:
Ở bên này, anh em theo tôi, qua bên đó là tới!
Đám Đông:
Lên!
Paimon:
Khoan đã, không quan sát trước sao?!
Ngay sau khi các thành viên của "Dakan Al-Ahmar" xông lên, cánh cửa trước mặt đột nhiên đóng lại.
Dehya:
Này, này! Mọi người không sao chứ?
Bashar:
Hình như chỉ đóng lại thôi, không có kích hoạt bẫy nào khác...
Idrisi:
Cẩn thận trước mặt, có kẻ địch xông đến rồi!
Tikriti:
Nếu vậy thì chỉ còn một lựa chọn là đột phá thôi.
Idrisi:
Đừng lo lắng cho chúng tôi, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này rồi, mọi người thử tìm xem còn đường khác không!
Idrisi:
Xông lên, không thể để đội trưởng mất mặt được!
Paimon:
Chúng ta mau tìm xem còn đường nào khác không đi, đến được sớm để giúp cũng tốt!
Dehya:
Để tôi xem...
Dehya:
Có vẻ như bên kia có đường, nhưng hình như bị chặn lại rồi. Thử cơ quan kia xem.
Paimon:
Ừm, đi thôi!
Tìm con đường khác
Dehya:
Có chút giống cơ quan lúc nãy, nhưng phần giữa bị chặn lại rồi.
Paimon:
Vậy có nghĩa là chỉ cần điều chỉnh một chút là được rồi nhỉ!
Tiếp tục tiến sâu vào
Mishal:
Ta thực sự ngạc nhiên khi thấy có người xông vào từ bên đó đấy.
Mishal:
Nhưng mà, cư dân sa mạc luôn làm bạn với bất ngờ, bọn ta cũng quen rồi.
Dehya:
Bớt phí lời đi, ngươi không còn nơi nào để trốn đâu.
Mishal:
Trốn? Nếu muốn chọn con đường này thì ta có rất nhiều cơ hội đấy.
Mishal:
Ta đã trải qua thời đại huy hoàng nhất của "Thánh Tích Deshret", cho dù có thể sống sót một cách miễn cưỡng thì sau này cũng chỉ còn lại sự giày vò vô tận.
Mishal:
Những anh em còn lại đều đồng ý với một câu...
Mishal:
"Người vĩ đại không nên có ký ức sau khi đã sa cơ."
Dehya:
Hừ, xem ra là ngươi muốn đấu tới cùng.
Mishal:
Lên đi, để bọn chúng được thấy ân điển của Vua Deshret giành cho chúng ta.
Mishal:
Đối thủ có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có hai người mà thôi.
Chiến đấu với tàn dư của "Thánh Tích Deshret"
Hamzah:
Đợt một, tiến lên phía trước! Trực tiếp tiêu diệt bọn chúng!
Hamzah:
Đừng nghĩ là các ngươi đã thắng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi!
Hamzah:
Vua Deshret sẽ không bỏ rơi bất kỳ tín đồ nào!
Hamzah:
Các anh em, theo ta! Đến lúc thực hiện lời thề rồi!
Dehya:
Các ngươi không cần mạng nữa sao!
Hamzah:
Vốn chẳng có ai dự định sẽ sống sót ra khỏi đây cả!
Bàn bạc đối sách với Dehya
Dehya:
Người ra lệnh cũng đã ngã xuống.
Paimon:
Nhưng cuộc tấn công của bọn họ vẫn chưa kết thúc!
Paimon:
Nơi này giống như sàn đấu vậy, đánh tiếp cũng vô dụng.
Mishal:
Nào, tiếp tục đi! Đừng sợ, đừng lùi bước, đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta!
Dehya:
Khi đợt tấn công tiếp theo ập đến, cậu dụ bọn chúng tấn công cậu nhé.
Dehya:
Để tôi thử xem... có thể đập vỡ cái bệ đá bên trên không.
Idrisi:
Tránh ra cho ta!
Bashar:
Mishal, cút ra đây!
Mishal:
Cửa chính cũng bị phá rồi...
Lính Đánh Thuê Sợ Hãi:
Xin lỗi, đại nhân Mishal, bọn họ... bọn họ rất liều mạng! Không thể nào hạ gục được!
Lính Đánh Thuê Sợ Hãi:
Á...!
Mishal:
Xem ra thời gian không còn nhiều nữa.
Idrisi:
Đến lúc tính sổ rồi, Mishal.
Mishal:
Ngươi nghĩ ta sẽ cho các ngươi cơ hội này sao?
Mishal:
Hãy để ta cùng với sự huy hoàng sắp tàn lụi này, cùng nhau chôn vùi vào trong cát vàng đi.
Idrisi:
Này, khoan đã!
Mishal tự kết liễu đời mình.
Bashar:
Không kịp rồi...
Dehya:
...Thắng thua đã rõ, có đánh tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Dehya:
Nếu cảm thấy danh dự của lính đánh thuê quan trọng hơn, thì ta cũng không ngần ngại cho các ngươi một trận no đòn.
Lính Đánh Thuê Do Dự:
...
Tikriti:
Này, Dehya! Tôi tìm thấy cơ quan rồi, bây giờ tôi sẽ đưa mọi người lên!
Dehya:
Chúng ta đi thôi.
Đến tầng trên
Shakhbout:
Rốt cuộc các người là ai, tại sao không chịu buông tha cho bọn ta?
Dehya:
Đường đường là "Thánh Tích Deshret", danh tiếng vang dội như vậy mà bị đánh tới tận hang ổ, ngay cả người đánh là ai mà cũng không biết.
Shakhbout:
Các ngươi tinh ranh như chuột vậy, cắn bên này cắn bên kia, bắt cũng bắt không được, ai biết các ngươi muốn làm gì!
Idrisi:
Nè, ngươi còn nhớ cái tên Kusayla không?
Shakhbout:
Không biết! Ta, ta đâu phải đại ca!
Dehya:
Cho ngươi thêm một cơ hội.
Shakhbout:
Nói... nói rồi mà, tôi không biết! Tôi chỉ là một tùy tùng nhỏ bé, sao dám nói dối chứ?
Shakhbout:
Nếu đến để tìm người thì các người đi xem hồ sơ đi, người ra vào nhiều như vậy, ai mà nhớ được từng người chứ?
Dehya:
Thật nực cười.
Dehya:
Sinh mạng của ông ta quan trọng với rất nhiều người, nhưng đối với một số người, nó lại chẳng có chút giá trị nào.
Dehya:
Nói cho ta biết, phòng lưu trữ ở đâu?
Shakhbout:
Ở bên kia, tất cả hồ sơ đều ở trong đó, các người đi xem đi, dù sao thì cũng chẳng có ích gì!
Dehya:
Ta nói phòng cũ.
Shakhbout:
Cũ, cũ... Ý cô là, căn phòng bị cháy sao?
Shakhbout:
Kusayla! Tôi nhớ ra rồi, là tên què đó!
Idrisi:
Tôn trọng một chút! Đó là đội trưởng của bọn ta đấy!
Shakhbout:
Ông ta, ông ta chắc chắn là giả què! Thấy dáng vẻ loạng choạng của ông ta, vệ binh đã lơ là cảnh giác.
Shakhbout:
Lúc đưa ông ta đi vệ sinh, ông ta lại lẻn đi phóng hỏa đốt phòng lưu trữ hồ sơ...
Shakhbout:
Một người khỏe mạnh cũng không thể đuổi kịp ông ta, sao có thể chứ!
Shakhbout:
Sau đó, "Thánh Tích Deshret" hoàn toàn mất kiểm soát...
Dehya:
Đừng phí lời nữa, những gì ông ta đã làm, bọn ta ở đây đều biết rõ hơn ngươi.
Dehya:
Nói mau, ở đâu.
Shakhbout:
Ở bên kia, muốn xem thì sang đó mà xem!
Shakhbout:
Nhưng chẳng có gì trong đó ngoài tro tàn cả, lửa lớn như vậy, người cũng bị nướng chín từ lâu rồi.
Idrisi:
Bashar, Tikriti, chúng ta cùng đi, số còn lại ở đây canh chừng bọn người này.
Idrisi:
Nếu chúng dám manh động thì không cần phải nương tay.
Đến phòng hồ sơ
Dehya:
Đây là nơi cuối cùng ông ấy ở lại.
Dehya:
Sao ông ấy làm được như vậy chứ? Đi khập khiễng né lính canh, lẻn vào đây để phóng hỏa.
Dehya:
Mọi người nói xem, ông ấy nhanh nhẹn như vậy, dù ở đây bị cháy thì cũng có thể thoát ra ngoài mà, đúng không?
Paimon:
Dehya...
Dehya:
Xin lỗi, nhưng nếu được như vậy thì tốt. Chúng ta tìm xung quanh xem còn gì không.
Mọi người lục tung căn phòng...
Paimon:
Đây là... cái nạng? Chắc là cái này...
Idrisi:
Đội trưởng Kusayla...
Bashar:
Cảm ơn vì tất cả.
Tikriti:
Chiếc nạng còn lại sau đám cháy, cũng xem như là trong cái rủi có cái may.
Idrisi:
Chúng ta chia ra tìm lần nữa xem sao, nói không chừng còn những thứ khác đấy...
Tikriti:
Nhưng còn thứ gì không sợ lửa chứ?
Dehya:
...
Các bạn tìm thấy chiếc nạng do Kusayla để lại, và mọi người vô cùng ngạc nhiên khi Dehya rút ra thanh kiếm cũ được giấu trong chiếc nạng. Các lính đánh thuê nhận ra đó là thanh kiếm đồ chơi được Kusayla dùng để minh họa cho câu chuyện cổ tích cùng Dehya khi cô còn nhỏ.
Trong những câu chuyện đó, Dehya nhỏ bé đã rút kiếm để tiêu diệt cự long, nhưng lại không chịu đọc lời thoại chiến thắng, vì vậy Kusayla đành phải nói thay cô ấy. Nhiều năm trôi qua, lần nữa gặp lại thứ quen thuộc, Dehya có nhiều cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng quyết định buông bỏ sự tiếc nuối này.
"Con xin... tuyên bố chiến thắng..."
"Không còn ác long nữa, cha à..."
Quay về Thành Sumeru
Sau khi thông báo, Lữ Đoàn 30 đã tham gia với danh nghĩa giữ gìn trật tự.
Thành viên của "Thánh Tích Deshret" bị pháp luật trừng trị, "Dakan Al-Ahmar" cũng ra tự thú.
Cái nạng - di vật của đội trưởng Kusayla được giao cho Dehya bảo quản.
Trên đường quay về Thành Sumeru, Dehya không nói câu nào.
An ủi Dehya ở quán rượu
Dehya:
Sao... sao thế?
Paimon:
Lúc trước cô hỏi tôi là tôi sẽ làm gì khi đột nhiên trở nên giàu có.
Paimon:
Tôi nói tôi sẽ mua thật nhiều đồ ăn thức uống ngon, cô có vẻ như không hiểu gì, nhưng vẫn nói tôi "đáng yêu".
Paimon:
Cơ hội hiếm có, hihi, lần này sẽ để cô cảm nhận được triết lý ăn, uống và sống của Paimon này.
Paimon:
Nè, Paimon đâu có nhỏ mọn như vậy!
Paimon:
Tóm lại, cô cứ ăn thoải mái, chắc chắn tâm trạng sẽ tốt hơn!
Paimon:
Dunyarzad cũng biết chúng ta đã về và sẽ đến đây ngay đó.
Dehya:
Cảm ơn các bạn, nói thật thì như vậy chẳng giống tôi chút nào cả. Suốt đường đi tâm trạng của tôi rất phức tạp, không biết phải nói gì.
Dehya:
Lồng ngực tôi tràn ngập đủ loại cảm xúc mãnh liệt, mãnh liệt hơn những cuộc mạo hiểm trước đây.
Dehya:
Nhưng khi mọi thứ đi đến hồi kết, tất cả đều biến mất, tôi cũng cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.
Dehya:
Giống như... mất đi thứ quan trọng nhất vậy.
Nhà Lữ Hành:
Mọi chuyện thật sự quá đột ngột.
Dehya:
Ừm, đối với lính đánh thuê mà nói, thứ quan trọng nhất vẫn là Mora, nhưng có lẽ thứ chúng tôi không xem trọng nhất cũng là Mora.
Dehya:
Idrisi bọn họ luôn nói nếu không trả tiền công thì sẽ rời nhóm, nhưng khi giúp cha tôi phục thù lại không được trả đồng nào cả.
Dehya:
Người cha yêu thích những câu chuyện anh hùng nhất lại là người xấu, chuyện này khiến tôi vỡ mộng, nhưng tôi thì có khác gì đâu?
Dehya:
Miệng luôn nói sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ thử thấu hiểu, nhưng vẫn nhất quyết điều tra sự thật, và suýt nữa rơi nước mắt...
Dehya:
Chúng ta luôn thể hiện khác với nội tâm bản thân.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng đừng bao giờ hoài nghi "lòng chân thành".
Dehya:
Đúng vậy, thật đáng tiếc khi cảm xúc thực sự thường chỉ được xác nhận khi nó không thể cứu vãn được nữa.
Dunyarzad:
Mọi người về rồi à? Không sao cả chứ!
Paimon:
Ồ, cô đến rồi à.
Dunyarzad:
Ừm, có rất nhiều người của Lữ Đoàn 30 đến, tôi cũng vừa xử lý xong chuyện của cha, tiếp theo là chờ kết quả điều tra...
Dunyarzad:
Ơ? Dehya, sao trông cô ủ rũ thế?
Paimon:
Để tôi nói, do trên đường đi đã xảy ra quá nhiều chuyện thôi...
Dunyarzad òa khóc sau khi nghe Paimon kể hết câu chuyện, khá lâu sau mới bình tĩnh lại.
Dunyarzad:
Xin lỗi, tôi quá mất bình tĩnh, nhưng mà... nhưng mà...
Dehya:
Không sao đâu, tiểu thư, cô đau lòng như vậy tôi cảm thấy hơi có lỗi đó, cô cũng chỉ là nạn nhân thôi mà.
Dunyarzad:
Nhưng chắc chắn cô sẽ buồn hơn tôi nhiều, không nên để cô phải an ủi tôi mới đúng.
Dehya:
Đừng để tâm, nhân cơ hội này, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ đâu là ảo tưởng, đâu là thực tế.
Dehya:
Có lẽ cha tôi cảm thấy, chỉ cần thay đổi môi trường thì con người ta sẽ có thể yên tâm chấp nhận cuộc sống mới.
Dehya:
Đôi khi tôi cũng cảm thấy, "chấp nhận cuộc sống mới hình như cũng không sao?".
Dehya:
Nhưng tiềm thức của tôi không bao giờ có thể bình tĩnh, thậm chí tôi còn bối rối trước sự thôi thúc này, và cảm thấy có lỗi vì đã không xứng đáng với lòng tốt của lão gia...
Dehya:
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy tất cả đều có lý. Bởi vì bình tĩnh đều là nói dối, gió và cát luôn chảy trong máu tôi.
Dunyarzad:
Tôi có thể hiểu suy nghĩ của cô.
Dehya:
Nhưng vẫn có một số thay đổi, ví dụ như sắp tới có thể tôi sẽ làm một số công việc ít lợi nhuận hơn.
Dehya:
Như Idrisi, người anh em của cha tôi từng nói, bây giờ tôi cũng muốn bắt kịp cha mình và trở thành một phần của câu chuyện.
Dehya:
Cái kết cuối cùng thật ấu trĩ và hài hước, nhưng hình như cũng không sao...
Dunyarzad:
Cũng ngầu thật đấy, lính đánh thuê không vì Mora.
Dunyarzad:
Ăn xong thì đi dạo chút nhé, đến Đại Khu Bazaar nữa chứ?
Dehya:
Đúng rồi, tôi nhớ cô định mua thảm trải sàn nhà...
Paimon:
Chúng tôi cũng đi!
Nhà Lữ Hành:
Náo nhiệt một chút cũng không tệ.
Dehya:
Haha, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm chăm sóc cho tôi suốt cả quãng đường.
Đến Đại Khu Bazaar tản bộ
Dunyarzad:
Những tấm thảm trong cửa tiệm này không tệ, gia công tỉ mỉ, nguyên liệu cũng là loại rất tốt.
Sattar:
Cuối cùng cũng... tìm được rồi, các người ở đây sao.
Paimon:
Anh, anh không phải là lính đánh thuê đã cắn lưỡi sao?! Thì ra anh vẫn còn nói chuyện được!
Paimon:
Không đúng, lẽ nào anh đến để báo thù sao?
Sattar:
Nói gì vậy, tôi thì làm sao có bản lĩnh đó chứ. Tôi đến để đưa đồ, lát nữa tôi sẽ đi đầu thú.
Sattar:
Sau khi tỉnh dậy, tôi vội vàng đến nơi ẩn náu của Dakan Al-Ahmar, muốn báo tin cho họ.
Sattar:
Kết quả là, ngoại trừ các thành viên đi lại khó khăn vẫn đang dưỡng thương ra, những người khác đều không thấy đâu nữa.
Dehya:
Vậy chắc là sau khi chúng ta đi...
Sattar:
Ừm, họ nói báo thù xong rồi, người trong đội đều đi đầu thú rồi, nơi ẩn náu này cũng sẽ bị điều tra nhanh thôi.
Sattar:
Tôi vốn dĩ cũng là vì trả nợ ân tình cho Kusayla. Nếu bây giờ mọi người đều đã ra đầu thú, vậy thì tôi bỏ trốn cũng không còn ý nghĩa gì.
Sattar:
Những người bị thương đó đưa cho tôi chiếc rương này, nói bên trong là di vật của Kusayla.
Sattar:
Mọi thứ trong doanh trại chắc chắn sẽ bị tịch thu, nếu không giao ra thì sẽ không còn cơ hội nữa.
Dehya:
...Cảm ơn anh.
Sattar:
Không có gì, ai cũng sống vì niềm tin của chính mình, không cần phải đánh giá ai đúng ai sai.
Paimon:
Chiếc rương này, chính là thứ mà cha của Dehya để lại... nó nhỏ hơn chúng ta tưởng nhỉ.
Dehya:
Ừm, hễ có tiền là ông ấy sẽ ăn xài hoang phí, ăn thịt uống rượu này nọ.
Dehya:
Mở ra xem thử thôi...
Dehya:
Cái... cái gì đây? Rách hết cả rồi sao? Lại còn, hơi hôi nữa...
Dunyarzad:
Hmm, có lẽ là do để lâu quá.
Dehya:
Quyển truyện chép tay, giấy đã ố vàng, cảm giác như lật vài trang là sẽ bị bung ra.
Dehya:
Trước đây việc lén cất giữ sách là không phù hợp với quy định của Giáo Viện, nếu đã vi phạm nội quy thì chí ít cũng nên chép gì đó có ích một chút chứ...
Paimon:
Chứng tỏ ông ấy thật sự rất thích.
Dehya:
Còn có vài túi đồ ăn vặt của trẻ con, bị hỏng hết rồi... có lẽ mùi thối phát ra từ đây.
Dunyarzad:
Là mua cho cô sao?
Dehya:
Tôi không thích ăn, lúc nhỏ đã không thích rồi. Ông ấy nói mua cho tôi, kết quả là ông ấy ăn còn nhiều hơn tôi.
Dehya:
Hơn nữa đồ ăn không thể để như vậy được, đây không phải là kiến thức cơ bản sao...
Dehya:
Bỏ đi, để tôi xem còn gì không...
Dehya:
Dao lam, cúc áo, miếng sắt tròn, tượng gỗ lắp ghép...
Dehya:
Một chiếc khăn len, hình như là của phụ nữ, và một chiếc kẹp tóc... sao lại có những thứ này?
Dunyarzad:
Đột, đột nhiên tôi thấy hơi sợ...
Dehya:
Xin lỗi tiểu thư, ông ấy là người như vậy. Có lẽ ông ấy xem chiếc rương này là thùng rác, nên cái gì cũng để vào đó.
Dehya:
Chai rượu rỗng, một chai, hai chai... Mọi người nghĩ người bình thường sẽ để lại những thứ như vậy sao?
Paimon:
Ơ, hình như bên trong chiếc bình có gì đó?
Dehya:
Đúng nhỉ...
Dehya:
Lấy ra được rồi, hình như là một mảnh giấy có viết chữ. Nhưng đáy bình bị ẩm, mong là chữ viết không bị nhòe.
Dehya:
"Uống hết bình rượu này, đột nhiên muốn viết thư, nhưng viết xong thì bỏ vào bình trước đã, nếu lỡ quên thì thôi."
Dehya:
"Viết cho Dehya"... viết cho tôi sao?
Nhà Lữ Hành:
Cô từ từ xem đi.
Dehya:
Không sao, cứ đọc trước đã. Nếu ông ấy viết thư thì chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nói... Ít ra là, muốn ghi chép lại.
Thư Của Kusayla:
"Gần đây sức khỏe ngày càng kém, đừng nói là đi chơi, ngay cả đi lại cũng phải dùng nạng, có lẽ cha cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi."
Thư Của Kusayla:
"Nếu như con đọc được bức thư này, có lẽ cha đã không còn nữa."
Thư Của Kusayla:
"Lúc nhỏ con đáng yêu biết bao, ai ai cũng thích con. Dù con khóc hay cười thì mọi người cũng đều rất vui."
Thư Của Kusayla:
"Nhưng khi con hiểu chuyện một chút thì không còn đáng yêu như vậy nữa, chắc chắn là tại bọn Idrisi, chẳng bao giờ dạy được cái gì hay ho cả..."
Dehya:
Nói gì vậy chứ, rõ ràng ông ta mới là người có lỗi mà.
Thư Của Kusayla:
"Không đúng, còn chuyện chính, còn chuyện chính. Mục đích cha viết thư là muốn nói với con, lỡ như con biết hết tất cả thì cũng đừng đau lòng vì cha."
Thư Của Kusayla:
"Bởi vì, thật ra cha không phải là cha của con."
Paimon:
Hả?!
Dunyarzad:
Ông ấy, ông ấy đang đùa sao?
Dehya:
Tôi... tôi cũng không biết...
Thư Của Kusayla:
"Hồi còn trẻ cha rất lợi hại, lợi hại hơn Sư Tử Lửa gì đó gấp trăm lần, haha."
Thư Của Kusayla:
"Lên núi đao xuống biển lửa không gì làm khó được cha, chỉ cần bỏ chút công sức là có thể thâu tóm cả sa mạc."
Thư Của Kusayla:
"Rốt cuộc thì có một hôm, khi cha đang uống rượu một mình trong sa mạc, đã nhìn thấy một đứa bé sơ sinh và đó chính là con đây."
Thư Của Kusayla:
"Con nằm ở đó, trông thật nhỏ bé, nhỏ đến nỗi gió cát thổi thêm chút nữa là có thể chôn vùi con."
Thư Của Kusayla:
"Nhưng tiếng khóc của con rất vang, ồn đến mức cha thấy khó chịu, nghĩ lại thì thấy đúng là một sinh mệnh đầy sức sống."
Paimon:
Xem ra... hình như không phải là đùa.
Thư Của Kusayla:
"Sau này cha nói với bọn Idrisi, là cha đã lỡ gây nên chuyện này, vậy mà họ lại không hề nghi ngờ cha."
Thư Của Kusayla:
"Gạt bọn họ cả đời, cha thật có lỗi, cha cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi."
Thư Của Kusayla:
"Cha là đại ca của bọn họ, không thể nào nói với họ rằng, cha chỉ là đột nhiên muốn làm "cha" mà thôi..."
Thư Của Kusayla:
"Rượu vừa uống lúc nãy đã muốn nôn ra hết luôn rồi, hahahaha."
Dehya:
...
Thư Của Kusayla:
"Được rồi, Dehya."
Thư Của Kusayla:
"Con có sự tự do và lương thiện mà cha mơ ước, tương lai của con, con hãy tự lựa chọn nhé."
Dehya:
Nội dung... đã hết.
Dehya:
...Thật là, đến cuối cùng mà ông vẫn xem tôi như một đứa trẻ con.
Nhà Lữ Hành:
May mà ông ấy xem cô là con của mình đó.
Dehya:
Ừm, nếu không thì có thể sẽ như ông ấy nói, tôi đã bị chết ngạt trong gió và cát khi còn bé rồi.
Dunyarzad:
Ông ấy là một người cha tốt, điều này không liên quan gì đến huyết thống hay thân phận.
Dehya:
Ừm, thật tiếc khi phải hiểu toàn bộ sự thật theo cách này.
Dunyarzad:
Ông ấy muốn cô lựa chọn, cô có ý tưởng gì không?
Dehya:
Ừm, ông ấy nói ông ấy từng nhặt được tôi trong gió cát, tôi muốn thử đi tìm người đã bỏ rơi tôi.
Dehya:
Không vì gì khác, tôi chỉ muốn cho người đó biết sự tồn tại của câu chuyện này.
Dehya:
Ngày xửa ngày xưa, từng có một người nhàn rỗi, thích quậy phá, vừa trẻ con lại vừa vĩ đại.
Dehya:
Và cũng nhờ đó mà tôi đã trưởng thành được như bây giờ.
Paimon:
Có thể chia sẻ manh mối cho chúng tôi không? Chúng tôi thường đi mạo hiểm, nói không chừng sẽ có thể tìm được thông tin gì đó có liên quan.
Dehya:
Được thôi, cảm ơn các bạn, không ngờ các bạn lại nhiệt tình như vậy.
Dunyarzad:
Tôi cũng sẽ giúp!
Dehya:
Cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Dehya:
Mặc dù từ nhỏ đến lớn gặp bao trắc trở, nhưng tôi cảm thấy mình khá may mắn.
Dehya:
Ít ra thì đi qua bao trắc trở luôn có những người bạn tốt như các bạn kề bên.