arrow_back Genshin Impact Quests
Chương Thụy Liên - Màn 1

Gửi Người Trí Tuệ


Giai Điệu Ấm Áp Khắp Muôn Nơi
Vì để chuẩn bị vật liệu thám hiểm, bạn và Paimon đã đi đến Đại Khu Bazaar...
Nói chuyện với Nilou
Paimon:
Nilou! Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Nilou:
A, là Traveler và Paimon, chào hai bạn.
Paimon:
Cô cũng đến đây mua đồ sao?
Nilou:
Ừm, đúng vậy. Dù có chút trắc trở, nhưng Lễ Hội Sabzeruz cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp.
Nilou:
Chính vì vậy nên nhà hát chúng tôi muốn tổ chức hoạt động ăn mừng.
Nilou:
Các bạn muốn đến tham dự không? Náo nhiệt và vui vẻ lắm đó.
Nhà Lữ Hành:
Hoạt động ăn mừng ư?
Nilou:
Đây là thông lệ của nhà hát chúng tôi. Mỗi khi kết thúc màn trình diễn quan trọng, chúng tôi đều sẽ tụ tập lại để thư giãn đó.
Nilou:
Tập luyện rất vất vả, nếu lúc nào cũng căng thẳng như vậy thì sẽ cạn kiệt sức lực mất.
Nilou:
Mặc dù quản lý Zubayr của nhà hát thường nói hoạt động ăn mừng không chỉ để ăn mừng thôi đâu, mà còn là để suy ngẫm và tổng kết lại nữa...
Nilou:
Nhưng mỗi khi ăn mừng thì chẳng ai nhớ lời anh ấy nói cả. Hihi, mà anh ấy cũng đâu cần phải lúc nào cũng xụ mặt vậy đâu.
Paimon:
Trên chuyến hành trình, tôi và Traveler cũng từng tham gia qua không ít lễ hội đó.
Paimon:
Hoạt động ăn mừng này liệu có giống ngày lễ, và có thật nhiều món ngon không?
Nilou:
Có đấy. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn uống, nâng ly, và còn trao đổi quà nữa, cốt là để cảm ơn nhau vì quãng thời gian cố gắng vừa qua.
Paimon:
Còn phải chuẩn bị cả quà nữa sao...
Paimon:
Sao... sao có thể chứ! Thế này gọi là "có qua có lại" đấy, tôi đã sớm có sự chuẩn bị rồi đấy nhé!
Paimon:
À mà Traveler cho tôi mượn một ít Mora đi...
Nilou:
Hahaha, không sao. Paimon không cần sốt ruột vậy.
Nilou:
Có chuẩn bị quà hay không thì đều có thể tham gia cả, khâu trao đổi quà cũng chỉ là để hoạt động ăn mừng thêm phần sôi nổi thôi.
Nilou:
Sự xuất hiện của các bạn đã là món quà tốt nhất rồi, vừa hay tôi cũng có thể giới thiệu các bạn với mọi người trong nhà hát.
Paimon:
Traveler sao thế?
Nhà Lữ Hành:
Nếu Dunyarzad cũng đến được thì tốt quá rồi.
Nilou:
Ừm, nhưng với cô ấy thì bây giờ dưỡng bệnh mới là quan trọng nhất.
Nilou:
Tôi vốn định đến thăm rồi, nhưng bị người nhà của cô ấy ngăn ở ngoài cửa, nói thế nào cũng không được.
Nilou:
Nên tôi đành phải để lại một bức thư động viên cô ấy nên nghỉ ngơi cho khỏe và giữ cho tâm trạng được thoải mái.
Nilou:
Chờ khi cô ấy hồi phục lại thì chúng ta sẽ có thể cùng nhau ăn mừng ở nhà hát rồi.
Paimon:
Bệnh tình của cô ấy có thể ổn định được đều nhờ vào bạn và Nilou cả đó.
Nilou:
Bạn khiêm tốn quá. Vừa rồi Paimon lấy chúng ta ra so sánh, tôi còn thấy hơi ngại nữa đấy.
Nilou:
Bởi vì so với những cống hiến của bạn thì việc tôi làm thật sự quá nhỏ nhặt.
Nilou:
Hihi, bỏ đi. À phải rồi, các bạn có định tham gia hoạt động của chúng tôi không?
Paimon:
Nghe có vẻ rất thú vị đấy, hay là chúng ta cũng tham gia đi.
Nilou:
Được, vậy giờ chúng ta đến nhà hát nhé...
Nilou:
Đợi đã, tôi quên mất còn đống đồ này luôn rồi!
Bạn và Paimon chú ý thấy bên cạnh Nilou là một đống hàng hóa...
Nhà Lữ Hành:
Không gặp rắc rối sau điệu nhảy đó chứ?
Nilou:
Ý bạn là nhảy múa trên quảng trường phía trước Giáo Viện đó à? Hi hi, không ai đếm xỉa đến tôi, tôi đã rời khỏi đó rất thuận lợi.
Nilou:
Sau đó cũng không ai đến nhà hát khiển trách, mà ngược lại có rất nhiều khách mới đến, họ đều là học trò của Giáo Viện.
Nilou:
Có vẻ như lâu nay, nếu một học sinh bỏ bê việc học để đi xem nhảy múa hoặc kịch nói thì sẽ bị coi là thiếu chuyên nghiệp, ngu ngốc đáng bị cười chê.
Nilou:
Nhưng giờ đây cách nghĩ này hình như đã dần thay đổi, mọi người bắt đầu tin rằng nghệ thuật có thể làm thay đổi tâm trạng, từ đó tăng hiệu suất nghiên cứu.
Nilou:
Quả nhiên cho dù là chuyện gì, không đích thân cảm nhận thì sẽ không thể tự đánh giá được.
Paimon:
Nói vậy là, họ còn phải cảm ơn chúng ta ấy chứ nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Hy vọng họ sẽ có cái nhìn khác về nghệ thuật.
Nilou:
Chỉ có thể từ từ thôi, có vẻ họ vẫn cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu và chứng minh... Cứ giữ lấy suy nghĩ cứng nhắc như vậy thì liệu có kết quả tốt không?
Paimon:
Úi, những thứ này đều là của Nilou mua sao?
Nilou:
Tôi chỉ mua một thùng thôi, số còn lại đều là quà tặng cả, không biết sao lại nhiều thế nữa...
Paimon:
Hơi khoa trương rồi đó! Quà tặng thì sao mà lại nhiều đến thế cơ chứ!
Nilou:
Tôi chỉ nhớ là lúc nói chuyện với mọi người thì đồ cứ càng ngày càng nhiều lên, đến nỗi cầm cũng cầm không hết nữa, hình như lần nào cũng thế cả.
Nilou:
Tôi thì vốn định chia đống đồ đó ra thành nhiều đợt để mang về, sau đó mới quay lại mua tiếp, nhưng vậy thì chắc không kịp thời gian rồi.
Paimon:
Nhiêu đây vẫn chưa phải toàn bộ à...
Nhà Lữ Hành:
Để tôi giúp.
Nilou:
Như... như vậy không ổn cho lắm nhỉ?
Paimon:
Không sao đâu, việc khuân vác đồ đạc đối với Traveler chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đúng không?
Nilou:
Thật ngại quá, vốn là mời các bạn tham gia hoạt động, nào ngờ lại làm phiền các bạn như vậy...
Nilou:
Vậy chúng ta tranh thủ thời gian nhé, mua xong mấy món hàng cuối cùng rồi về nhà hát thôi.
Theo Nilou đi lấy hàng đã mua
Jut:
Ồ, đây không phải Nilou sao.
Nilou:
Chào anh Jut, giờ này còn nguyên liệu tươi không?
Jut:
Đương nhiên là có rồi, tôi nghe nói Nhà Hát Zubayr sắp tổ chức hoạt động nên tôi đã sớm để dành cho mọi người rồi đây.
Jut:
Nhưng giờ hình như phải thêm hai phần nữa rồi, haha.
Nilou:
Để tôi giới thiệu, vị này là Nhà Lữ Hành Traveler, một nhà mạo hiểm rất tài giỏi.
Nilou:
Còn vị này là Paimon, người dẫn đường rất đáng tin bên cạnh Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Không đúng! ...Ấy? Nói đúng rồi đó. Traveler xem này, Nilou biết cả chuyện này cơ đấy!
Jut:
Haha, đừng có xem thường Nilou, cô ấy nhớ rất rõ những chuyện của người khác đấy, dù cho đó là chuyện nhỏ nhặt đến đâu đi nữa.
Jut:
Hơn nữa cô ấy còn rất dũng cảm. Lần trước cô ấy giúp tôi đoạt lại hương liệu quý giá từ miệng con Thú Thồ Hàng đấy.
Nilou:
Có gì đâu, tại mọi người đều rất quan tâm tôi thôi mà.
Nilou:
Ôi, lại lạc đề rồi, phải tranh thủ thời gian nữa. Anh Jut, vừa rồi ý anh là số lượng đồ chuẩn bị không đủ sao?
Jut:
Đùa thôi, làm ăn thì thường phải chuẩn bị dư dả ra chứ, dù gì thì thiếu hụt vài phần cũng là chuyện thường gặp mà.
Jut:
À, nhắc đến thì hai người bạn này của cô là người nơi khác nhỉ, vậy họ từng ăn Tahchin chưa?
Nilou:
Tuyệt quá, anh Jut lại làm món Tahchin sao?
Nilou:
Đó là món ăn trộn chung cơm và thịt rồi làm giống như chiếc bánh kem vậy, với lại anh Jut còn cho thêm hương liệu đặc biệt vào nữa đó.
Nilou:
Mùi thơm đó vừa đậm đà vừa kỳ diệu, chỉ cần bạn thấy đám trẻ tụ tập ở chỗ anh Jut là sẽ biết được chúng bị mùi thơm của Tahchin thu hút ngay.
Jut:
Hahaha, đâu chỉ có con nít, chẳng phải cô cũng hay đến cùng chúng sao?
Nilou:
Tôi... tôi mê ăn thế sao...
Paimon:
Xem ra chúng ta rất giống nhau đó! Không sao, ai mà chẳng thích đồ ăn ngon chứ.
Jut:
Vậy mọi người chờ một chút nhé, để tôi đi lấy.
Cùng nhau thưởng thức món Tahchin nóng hổi.
Nilou:
Ui...
Paimon:
Ôi! Mùi vị chua chua ngọt ngọt, hương vị cũng rất phong phú, ngon quá đi!
Nhà Lữ Hành:
Hương vị rất là đặc trưng.
Nilou:
Dù ăn bao nhiêu lần vẫn thấy ngon.
Jut:
Dùng món này để tiếp đãi khách ở nhà hát thì dĩ nhiên là do tôi rất tự tin với hương vị của nó rồi.
Jut:
Vừa rồi tôi làm nhiều lắm, cũng đóng gói lại hết rồi, chốc nữa mọi người mang về nhà hát nhé.
Nilou:
Vậy sao được chứ, nhiều lắm rồi đó.
Jut:
Có sao đâu, một phần hay trăm phần cũng là làm thôi mà. Tôi đỡ phải tồn kho, tôi còn thấy vui đây.
Nhà Lữ Hành:
Chí ít cũng phải trả Mora chứ.
Jut:
Đừng khách sáo thế, ăn xong rồi mới nhắc chuyện tiền nong thì khác nào lừa khách đâu, ai lại kinh doanh như thế chứ.
Jut:
Hãy cầm lấy nguyên liệu nấu ăn và cả đồ ăn đóng gói này về đi, haha.
Jut:
Sau này nhớ thường xuyên ghé ủng hộ nhé.
Paimon:
Tôi... Dường như tôi đã hiểu được tại sao Nilou lại lấy được nhiều đồ như vậy rồi.
Nilou:
Đúng, đúng vậy, mọi người đều khéo ăn khéo nói, tôi thật sự là không thể từ chối được...
Nilou:
Chúng ta đến cửa hàng kế tiếp đi.
Tiếp tục theo Nilou đi lấy hàng
Afshin:
Nilou, cô đến đúng lúc lắm, số vải mà cô đặt trước đó tôi đã lấy về rồi đây.
Afshin:
Nếu cô còn không tới lấy thì không chừng sẽ bị Thú Thồ Hàng ăn mất đấy.
Nilou:
Anh lại nói đùa rồi Afshin, Thú Thồ Hàng sẽ không ăn mấy thứ như này đâu.
Paimon:
Lẽ nào kẻ ăn mất hương liệu mà Jut nói chính là con Thú Thồ Hàng nhà anh sao!
Afshin:
À, hahaha, tôi nhớ ra chuyện đó rồi. Xin lỗi, xin lỗi, nếu không nhờ có Nilou thì chắc tôi phải đền bù nửa tháng tiền lời mất thôi.
Nilou:
Sức lực của Thú Thồ Hàng rất mạnh, muốn lôi thứ gì từ miệng nó ra chẳng khác gì chơi kéo co cả...
Paimon:
Đúng là cái gì chúng cũng ăn.
Paimon:
Này! Ý gì đấy?
Afshin:
Hahaha, thật ra không đến mức đó, đôi khi Thú Thồ Hàng ăn không phải là do đói, mà chỉ là thích nhai gì đó trong miệng thôi.
Afshin:
Số vải nhắc đến khi nãy, chúng được làm từ vật liệu cao cấp nên độ bền rất tốt.
Afshin:
Dù cho có bỏ vào miệng Thú Thồ Hàng thì chúng cũng phải nhai một ngày một đêm đó.
Paimon:
Anh... thử qua rồi à?
Afshin:
Thật đó, không có gạt mọi người đâu, lần đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.
Afshin:
Đồ tốt như vậy, tôi đâu nỡ lấy đi làm thí nghiệm chứ.
Paimon:
Đúng vậy, nghe có vẻ chất lượng rất tốt...
Afshin:
Có hứng thú sao? Nếu bạn muốn lấy thì giờ mua hai phần sẽ có ưu đãi giảm 20% đó.
Paimon:
Giảm 20% sao? Nghe cũng ổn đấy. Traveler thấy sao?
Nilou:
Không được đâu anh Afshin. Anh không nên giở mánh với bạn ấy, bạn ấy dao động rồi kìa.
Paimon:
Hả? Giở mánh? Anh ta nói như đinh đóng cột vậy mà chỉ là đang lừa tôi thôi sao?
Nilou:
Thế thì không phải... chỉ là anh Afshin rất giỏi ăn nói, dù là món đồ chưa cần thiết mấy, nghe anh ấy nói mấy câu xong thì cũng sẽ dao động ngay.
Nilou:
Lúc trước vì tôi đã mua không ít thứ vô ích nên đã bị anh Zubayr dạy dỗ cho một trận...
Nhà Lữ Hành:
Làm như vậy thực sự không đúng.
Afshin:
Đừng nhìn tôi như thế. Cô ấy chỉ bị dạy dỗ thôi, còn tôi là bị mắng cho một trận đấy.
Afshin:
Quy tắc mà tôi tin tưởng là: "Kể chuyện sẽ gia tăng giá trị cho hàng hóa." Cũng vì điều này mà ngay khi mới kinh doanh, lượng tiêu thụ của tôi đã là rất tốt.
Afshin:
Còn Nilou là vị khách hàng hiếm có khó tìm, khi đó tôi nói cái gì thì cô ấy sẽ tin cái nấy.
Afshin:
Thậm chí khi bán đồ cho cô ấy, thấy cô ấy vui vẻ như vậy, tôi lại cảm thấy áy náy vì biết rõ thật ra cô ấy không cần nhiều đến thế...
Afshin:
Kể từ đó tôi hiểu ra rằng kể chuyện chỉ là thủ đoạn chứ không phải mục đích, làm ăn đâu thể chỉ nghĩ đến bán hàng thôi chứ.
Nilou:
Không sao, giờ chúng ta đều là bạn tốt cả mà, đừng so đo những chuyện này nữa.
Afshin:
Nhưng kể ra thì trong những món hàng nhập vào lần này, có một số ít hàng có chất lượng không tốt lắm.
Afshin:
Nếu sử dụng thường thì không sao, nhưng khách của tôi yêu cầu cao lắm, giờ mà đi tìm khách hàng mới thì tốn công quá.
Afshin:
Nilou à, hay là cô lấy chúng luôn nhé.
Nilou:
Hả? Không được, đâu làm thế được.
Afshin:
Xem như giúp tôi đi mà, được không? Chẳng phải khi mọi người làm đạo cụ biểu diễn sẽ cần dùng đến rất nhiều à.
Afshin:
Để ở chỗ tôi phải tốn chi phí kho bãi và vận chuyển, để thêm một ngày là hụt tiền thêm một ngày.
Nilou:
Nhưng dù là vậy, nhưng tôi cũng phải mua chúng mới phải chứ.
Afshin:
Không cần đâu, đã nói những món này đều là hàng không dễ bán, nếu thu tiền thì khác nào lại thành kiểu tôi kể chuyện để bán được hàng sao.
Afshin:
Cứ cầm đi đi, nếu áy náy thì tặng tôi mấy tấm vé xem kịch là được rồi.
Afshin:
Phải rồi, mọi người mau chia nhau đi, chắc nhà mạo hiểm cũng thiếu nhiều vật liệu lắm đúng không.
Paimon:
Có phần của chúng tôi nữa sao...
Afshin:
Mau mang đi đi, tôi thấy chúng là nhức đầu rồi, cảm ơn các bạn đã giúp đỡ nhé, hahaha.
Nilou:
Còn một cửa hàng nữa, bạn cầm nhiều đồ như vậy có ổn không đó?
Nilou:
Paimon cầm phụ một ít được không? Đừng để Traveler vất vả quá.
Paimon:
Tôi, nếu như tôi từ chối thì...
Paimon:
Có phải là không bằng cả Thú Thồ Hàng không?
Theo Nilou đi lấy món hàng cuối cùng
Hushang:
Nilou! Cuối cùng cô cũng đến rồi, cái tên Farhad này đang ngắm trúng món đạo cụ của cô đó!
Farhad:
Làm gì có chuyện đó, tôi chỉ là dựa trên chúng để phân tích xem nội dung vở kịch mới là gì thôi.
Hushang:
Nhưng như vậy anh sẽ không còn hào hứng nữa, không phải sao?
Nilou:
Đúng vậy, xin hãy đón chờ buổi biểu diễn chính thức nhé.
Hushang:
Hình như tôi đã gặp hai vị này rồi, nhìn quen lắm...
Hushang:
Hình như đã từng gặp qua ở Lễ Hội Sabzeruz thì phải?
Nilou:
Ừm, hôm nay hai vị này cũng có đến tham gia đó.
Hushang:
Thế thì sẽ náo nhiệt lắm đây, ban nãy tôi còn đang bàn với Farhad là buổi tối sẽ ghé qua đó.
Nilou:
Hoan nghênh hoan nghênh, chắc rằng Rekhar và chị Najia cũng muốn nói chuyện với mọi người đó.
Hushang:
Chúng tôi còn chuẩn bị một món quà nhỏ, tôi đeo lên cho cô xem thử nhé, là một vòng hoa.
Hushang:
Đã là hoạt động ăn mừng thì nên đeo thêm cái này để tăng thêm bầu không khí chứ.
Nilou:
Ôi, đẹp thật đó, anh đã làm nó sao?
Hushang:
Thật ra chủ yếu là do Farhad làm đó. Thế nào, nhìn không ra đúng không? Anh ta học lén nhiều tay nghề lắm.
Paimon:
Đúng là bất ngờ thật...
Farhad:
Đâu ai quy định người lao động tay chân thì không thể khéo tay đâu chứ. Tôi đã tốn nhiều công sức lắm đó.
Hushang:
Tôi biết, tôi nhìn ra mà, đâu có chê bai anh đâu.
Hushang:
Nào nào, mời quý khách xem thử, có kích cỡ vừa với quý khách đấy.
Nilou:
Khá vừa vặn đó.
Paimon:
Đẹp lắm đó, có cái nào tôi đeo được không?
Farhad:
Tiếc là loại cho con nít thì đã hết rồi, tôi cũng đâu ngờ nhà hát lại mời vị khách thần kỳ như bạn vậy chứ.
Paimon:
"Thần kỳ"... nghe kiểu không khen không chê nhỉ, huề vốn thật. Bỏ đi, tha thứ cho anh đó.
Farhad:
Phải rồi, tôi thấy ở đây có nhiều đồ quá, để tôi khiêng phụ các bạn nhé.
Farhad:
Tôi là người khuân vác, nên đây là sở trường của tôi.
Paimon:
Thế thì tốt quá rồi! Nhanh nhanh nào!
Paimon:
Chẳng phải đã có dân chuyên nghiệp ở đây rồi sao...
Nilou:
Rất cảm ơn anh Farhad đã giúp đỡ. Nhưng tôi nói trước nhé, lát nữa không được tìm cơ hội để dò hỏi nội dung vở kịch mới đâu đấy.
Nilou:
Nếu không thì lần này tôi không cản được anh Zubayr đâu.
Hushang:
Hahaha, anh lộ liễu đến nỗi Nilou cũng nhìn ra được rồi đó.
Farhad:
Đừng... đừng có lắm chuyện.
Farhad:
Tôi biết rồi, tôi cũng chẳng dám chọc anh ta đâu.
Farhad:
Nhưng tính luôn mấy thứ ở chỗ Hushang thì mỗi người chúng ta đều phải khiêng một phần thì mới có thể chuyển về trong một chuyến được. Sức tôi cũng có hạn mà.
Nilou:
Hình như Paimon không muốn khiêng lắm, để tôi khiêng nhiều hơn vậy. Đừng thấy tôi mảnh mai như thế, thường ngày tôi tập luyện thể lực cũng nhiều lắm đó.
Nilou:
Lúc nhảy múa, thể lực và cảm giác cân bằng đều rất quan trọng.
Paimon:
Không không, cứ để tôi, tôi sẽ khiêng mà.
Paimon:
Đúng vậy, dù gì cũng đã ăn rồi...
Paimon:
Hây, hây...
Paimon:
Bay không nổi nữa luôn rồi...!
Nilou:
Paimon không sao chứ?
Paimon:
Không sao, tôi ổn mà! Chỉ là tôi đã hiểu được là "cái gì cũng có cái giá của nó" thôi!
Về nhà hát với Nilou
Farhad:
Phù, nặng thật, có vẻ như hoạt động tiếp theo rất đáng mong đợi đấy.
Nilou:
Cảm ơn anh, Farhad.
Paimon:
Cảm ơn anh nhé, anh đô...
Nhà Lữ Hành:
Cực cho Paimon rồi.
Paimon:
Ừ... lát nữa tôi phải ăn bù gấp đôi.
Farhad:
Vậy tôi đi trước nhé, các bạn cứ làm việc của mình đi.
Nilou:
Tạm biệt.
Nilou:
May mà có anh ta hỗ trợ, nếu không thì phải tốn nhiều công sức hơn nữa rồi.
Nilou:
Đúng vậy, vì mọi người đều tụ tập làm ăn ở đây mà.
Nilou:
Giữa chúng tôi giống như hàng xóm vậy. So với kiếm tiền thì giống như giúp đỡ lẫn nhau hơn.
Paimon:
Nếu cứ được tặng nhiều đồ như vậy thì cuộc sống chắc chẳng phải lo gì nữa...
Nilou:
Hihi, lúc trước tôi cũng thấy ngại lắm, cứ thấy như nợ ơn nghĩa người khác, phải nghĩ đủ cách để trả lại.
Nilou:
Nhưng sau đó thì như anh Afshin nói vậy, tôi lấy đồ đi đồng nghĩa với việc giúp anh ấy tiết kiệm tiền.
Nilou:
Hàng hóa mua nhầm, thức ăn trữ nhiều, tặng những thứ này đi thì mới phát huy giá trị lớn nhất của nó được.
Nilou:
Vậy nên không có sao, chỉ cần dốc sức giúp đỡ khi họ cần giúp là được rồi.
Paimon:
Hóa ra là thế, nghe rất có lý đó.
Nilou:
Giờ đã là thói quen của chúng tôi luôn rồi, không ai tị nạnh hay so bì chi li cả.
Nilou:
Cho nên các bạn cũng đừng để trong lòng nhé.
Nilou:
Được rồi, tôi phải đưa những thứ này về cho anh Zubayr đây, tiện thể đi chuẩn bị nữa.
Nilou:
Mọi người có thể đi dạo trong nhà hát, làm quen với những người bạn sống ở đây cũng được đó.
Nhà Lữ Hành:
Có cần giúp đỡ không?
Nilou:
Yên tâm, anh Zubayr lợi hại lắm.
Nilou:
Các bạn là khách mà, hãy đón chờ hoạt động ăn mừng lần này nhé.
Paimon:
Tôi thấy bầu không khí nơi đây thực sự rất tuyệt...
Paimon:
Thỉnh thoảng chúng ta nên thư giãn một chút, và hòa nhập vào môi trường nơi đây nhiều hơn.
Nói chuyện với người của nhà hát
Rekhar:
Xin chào, vừa nãy tôi thấy các bạn khiêng đồ giúp Nilou.
Rekhar:
Các bạn cũng đến tham gia hoạt động đúng không?
Paimon:
Ừm, đúng vậy.
Rekhar:
Tôi tên Rekhar, cũng giống như Najia, là người phụ trách đạo cụ ở đây, tôi còn làm thêm mấy việc vặt như quét dọn nữa.
Rekhar:
Mấy đứa đang chơi đùa trên sân khấu là con tôi, Sohrin và Abhi, mong là chúng sẽ không làm ồn đến các bạn.
Rekhar:
Mỗi lần đến dịp ăn mừng thì chúng đều hào hứng như thế đó.
Rekhar:
Ừm, những người ở đây đều rất quan tâm đến chúng tôi.
Rekhar:
Có việc làm, cũng không nợ lương. Nhóm Nilou còn hay chơi với bọn nhỏ nữa.
Rekhar:
Với tôi thì giờ đã rất thỏa mãn rồi.
Paimon:
Nghe như lúc trước đã từng có chuyện gì đó nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Paimon...
Rekhar:
Không sao hết, đều là chuyện đã qua rồi.
Rekhar:
Lúc trước, tôi và chồng đều là nhà mạo hiểm, sau đó gặp tai nạn nên anh ấy không còn nữa.
Rekhar:
Khó khăn về vật chất luôn có thể khắc phục được, chỉ là từ nay về sau tôi chỉ sống để tồn tại mà thôi...
Rekhar:
Nhưng xem như số tôi không tồi, anh Zubayr đã giúp đỡ tôi, môi trường nơi đây cũng rất tốt, mọi người đều ôn hòa và bao dung.
Paimon:
Xin lỗi, để cô phải nhớ lại những chuyện đau lòng rồi.
Rekhar:
Không sao, tôi đã không còn để tâm nữa rồi.
Rekhar:
Sau khi hoạt động khai mạc, chắc chắn mọi người sẽ cảm nhận được bầu không khí mà tôi nói.
Nói chuyện với người của nhà hát
Paimon:
Hi, xin chào.
Khasani:
Ừm... Ồ, là khách mới đến đấy à.
Khasani:
Trông không được thông minh cho lắm.
Paimon:
Này, sao chưa gì mà anh đã nói như thế!
Khasani:
Người này thì... ừm, không tầm thường.
Khasani:
Hai người cảm thấy nghệ thuật là gì?
Khasani:
Tò mò thôi, muốn trả lời hay không cũng không sao.
Khasani:
Hai người nghĩ thế sao...
Khasani:
Chẳng có gì để đánh giá cả, ý tưởng tốt hơn những người khác một chút, nhưng cũng khá giống nhau.
Khasani:
Nghệ thuật suy cho cùng có phải là sản phẩm gia công được sáng tạo mà ra không? Hay là một nguồn tài nguyên có sẵn?
Khasani:
Ít ra thì theo tôi nó là vế sau.
Paimon:
Nghe không hiểu lắm...
Khasani:
Tôi đã ở đây lâu rồi, đôi khi sẽ giúp họ viết lời thoại, nhưng đa phần chỉ có đứng xem chứ không có làm gì.
Khasani:
Chi bằng nói là không cần tôi làm, tôi làm rồi thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc đứng xem rồi.
Khasani:
Sự tồn tại của nhà hát, sự tồn tại của Nilou, sự tồn tại của con người đều có thể nói là nghệ thuật, nó chẳng phải là thứ xa tận chân trời.
Paimon:
Việc này có liên quan gì tới chúng tôi sao?
Khasani:
Vậy tôi đổi câu hỏi nhé, hai người cảm thấy ý nghĩa của nghệ thuật là gì?
Khasani:
Haha, làm khó hai người rồi.
Khasani:
Tôi chỉ đang chờ đợi cảm hứng, nên tôi vẫn luôn theo dõi mọi người, người trên sân khấu lẫn người dưới sân khấu.
Khasani:
Nghệ thuật chính là ở đây.
Nói chuyện với người của nhà hát
Paimon:
Xin chào.
Inayah:
Ồ... wow!
Inayah:
Các bạn là ai vậy? Không được tùy tiện lên sân khấu đâu nhé.
Inayah:
Vậy à... xin lỗi, tôi phản ứng có hơi thái quá.
Inayah:
Tôi đang... à... phải làm đạo cụ nữa, không có thời gian nói chuyện phiếm đâu.
Paimon:
Cái đó là đồ thêu ấy hả?
Inayah:
Không phải... phải, mà cũng không phải. Đây là đạo cụ.
Inayah:
Nó là một loại vải để dùng trong lúc diễn xuất, tóm lại vẫn là một tấm vải bình thường thôi.
Inayah:
Xin lỗi, tôi thật sự phải bắt tay vào làm đạo cụ rồi, tôi cần tập trung tinh thần.
Paimon:
Đúng là một người kì lạ. Tại sao có làm đạo cụ thôi mà cũng ấp a ấp úng thế nhỉ.
Paimon:
Thôi, kệ cô ấy đi.
Nói chuyện với Nilou, chờ đợi sự kiện bắt đầu
Paimon:
Nhìn kìa, Nilou đã quay về rồi.
Paimon:
Chúng ta mau đi tìm cô ấy đi, hoạt động chắc sắp bắt đầu rồi đấy.
Nilou:
Đã để các bạn chờ lâu rồi, công tác chuẩn bị cho hoạt động ăn mừng đã xong xuôi hết rồi.
Nilou:
Đợi đến khi tôi thông báo để mọi người tập trung lại thì sẽ có thể bắt đầu rồi.
Paimon:
Vậy chúng tôi cũng giúp đỡ nhé!
Nilou:
Hì hì, cảm ơn mọi người.
Đám đông tụ tập lại, hoạt động ăn mừng chính thức bắt đầu, mọi người chuẩn bị tặng quà cho nhau
Paimon:
Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị chút quà, vậy thì chúng ta cũng được tham gia rút thưởng rồi.
Paimon:
Không thôi thì chỉ có thể đứng nhìn như lúc này thôi...
Inayah:
Hay là bỏ đi vậy.
Inayah:
Làm cũng chưa ưng ý lắm, không biết liệu có ai thích nó không nữa.
Nilou:
Đừng nghĩ vậy, không phải trước đó chúng ta đã nói với nhau rồi à? Phải tạo cho mọi người một niềm vui bất ngờ chứ.
Nilou:
Cô chưa từng tham gia những hoạt động ăn mừng thế này qua, nên đây là cơ hội tốt đó, mọi người sẽ chào đón cô mà.
Inayah:
Tôi vẫn cảm thấy không quen lắm...
Nilou:
Thực sự không cần lo lắng đâu. Tóm lại là phải cho bản thân một cơ hội để tiến về phía trước.
Nilou:
Ở đây cũng chẳng có ai khiến cô phải sợ hãi cả, đúng không nào?
Inayah:
Ừm...
Nilou:
Hmm, để tôi giúp cô vậy.
Nilou:
Các vị, xin hãy chú ý qua đây nào. Inayah có một chuyện muốn nói với mọi người.
Inayah:
Đợi, đợi đã...!
Inayah:
Tôi đã nói là tôi vẫn chưa chuẩn bị xong mà, những lúc như thế này tôi nên nói gì đây...
Nilou:
Từ từ thôi, đừng căng thẳng. Hít thở sâu, sau đó bình tĩnh nói cho mọi người nghe chuyện muốn làm.
Nilou:
Nếu như cô không nói, vậy thì công sức thêu thùa của chúng ta trong khoảng thời gian qua xem như uổng công vô ích đó.
Inayah:
Nhưng mà... dùng nó để làm quà liệu có được không? Tôi thực sự làm chưa được tốt lắm...
Paimon:
Có vẻ như lúc nãy Inayah nói rằng mình đang làm đạo cụ, nhưng thực ra là đang chuẩn bị quà cho ngày hôm nay sao.
Paimon:
Ừm, có vẻ như cô ấy vẫn chưa hòa nhập được vào môi trường nơi đây.
Paimon:
Nilou đang định giúp cô ấy một tay à?
Nilou:
Thực ra trước khi bắt đầu buổi hoạt động của chúng ta, Inayah đã chuẩn bị một món quà đặc biệt định tặng cho mọi người.
Sohrin:
Hay quá!
Abhi:
Quà của chị Inayah sao?! Đây là lần đầu tiên đó!
Sheikh Zubayr:
Đừng có ồn ào, mấy em mà ầm ĩ lên là sẽ khiến cô ấy căng thẳng hơn đấy.
Sheikh Zubayr:
Chuẩn bị từ rất lâu rồi đúng không, vậy thì hãy tự tin lên, đừng có rụt rè sợ hãi như vậy.
Paimon:
Cố lên!
Inayah:
...
Sharif:
Anh Zubayr có ở đó không?
Phía dưới sân khấu xuất hiện một học giả với biểu cảm rất nghiêm túc.
Sharif:
Sheikh Zubayr, có thông báo khẩn cấp từ Giáo Viện. Hãy ngưng ngay hoạt động ăn mừng gì đó đi.
Paimon:
Dáng vẻ thật hung hãn, người này đến đây làm gì vậy?
Mọi người đi theo Sheikh Zubayr đến bên dưới nhà hát.
Sharif:
Vì Nhà Hát Zubayr từ lâu đã vi phạm mệnh lệnh của Giáo Viện, nên chúng tôi quyết định tháo dỡ nhà hát này.
Sharif:
Anh là người phụ trách ở đây, cho nên trong vòng 30 ngày cần phải đóng cửa và cho tất cả nhân viên nghỉ việc, sau đó đến Giáo Viện để chịu hình phạt.
Nilou:
Tại sao... sao đột ngột như thế chứ?
Sharif:
Đây đã không phải là lần đầu cảnh cáo cô rồi, cô gái à.
Sheikh Zubayr:
Lúc trước tôi có đi hỏi han, nhưng đâu có nghe gì về việc phải dỡ bỏ, giờ đây đột nhiên lại có thời hạn 30 ngày là sao.
Sheikh Zubayr:
Chúng tôi vẫn còn kế hoạch cho những buổi biểu diễn sắp tới, thời gian chỉ vỏn vẹn có 30 ngày thì chẳng thể làm gì được. Tôi phải giải thích với khách hàng và nhân viên của nhà hát như thế nào đây?
Sharif:
Đó không phải là chuyện tôi cần phải lo lắng, anh Zubayr à.
Sharif:
Nếu anh suy nghĩ như thế thì nên ngẫm lại xem tại sao bản thân lại không chuẩn bị kỹ càng.
Paimon:
Tháo dỡ? Tại sao lại phải tháo dỡ nơi này chứ?
Nilou:
Giáo Viện vẫn luôn có ấn tượng không tốt về chúng tôi, hơn nữa họ vốn dĩ đã khinh thường các màn biểu diễn của chúng tôi từ lâu, họ cho rằng chúng tôi chỉ đang lãng phí thời gian.
Nilou:
Họ đã đến nhà hát rất nhiều lần rồi, yêu cầu chúng tôi nâng cao chất lượng buổi diễn và biểu diễn những vở kịch có "trí tuệ" hơn.
Nilou:
Nhưng khán giả của chúng tôi đâu phải là người của Giáo Viện, mà là những người bạn ở Đại Khu Bazaar mà.
Nilou:
Nếu biểu diễn những thứ tối nghĩa và khó hiểu, hoặc không liên quan đến cuộc sống thì sẽ không có ai đến xem nữa đâu...
Nilou:
Điều này chẳng những bất lợi cho chúng tôi, mà cũng không phải là ý nguyện ban đầu của chúng tôi nữa.
Nilou:
Đúng vậy, nhà hát rất quan trọng đối với tất cả chúng tôi.
Paimon:
Những gì họ đang làm bây giờ là không hợp lý chút nào!
Nilou:
Nhưng mà... tôi cũng không biết làm thế nào để ngăn họ lại.
Sharif:
Tôi không muốn phải giải thích lại từ đầu, nếu hiện tại đã không còn nhiều thời gian thì việc nên làm đó chính là nghe theo, chứ không phải là thắc mắc này nọ.
Sheikh Zubayr:
Nhưng không ai trong chúng tôi có ý định chấp nhận cả, các người đột nhiên thông báo việc tháo dỡ, như vậy đâu có đúng với quy định đâu.
Sharif:
Có đi hỏi ai thì cũng vậy thôi, chúng tôi đã thông báo đầy đủ cả rồi.
Inayah:
Đủ rồi.
Inayah:
Gây sự thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, thưa cha!
Paimon:
Cha? Hả? Cô ấy và người này, là cha con à?
Inayah:
Giáo Viện gì chứ, chẳng qua là do cha không thích nơi này, nên cứ luôn dùng quyền lực từ Giáo Viện để gây sức ép thôi!
Inayah:
Con nói cho cha biết, dù có tháo dỡ nơi này đi nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu!
Inayah:
Từ trước đến nay cha vẫn luôn quá đáng, nhưng con không thể ngờ được rằng, cha của con lại có thể hèn hạ đến mức như vậy!
Sharif:
Cha chỉ làm việc theo lệnh thôi, không liên quan đến việc con ở đâu hay làm gì cả!
Sharif:
Cũng không liên quan đến việc con nghĩ thế nào đâu.
Sharif:
Mong rằng các người không ngu xuẩn đến mức vô phương cứu chữa, tôi sẽ không phí lời nữa đâu.
Sharif:
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho việc đóng cửa đi!
Inayah:
...
Inayah:
Áaaa, đúng thật là, sao ông ấy cứ luôn như thế chứ!
Sheikh Zubayr:
Thật là mất hứng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả.
Sheikh Zubayr:
Hôm nay đến đây vậy, mọi người cùng nhau thu dọn đi.
Sheikh Zubayr:
Ngày mai tôi sẽ lại đi tìm họ để đàm phán. Haiz, cái kiểu tai bay vạ gió như thế này luôn luôn là thứ khó xử lý nhất.
Thảo luận tình hình hiện giờ với Nilou
Nilou:
Xin lỗi, mời mọi người đến tham gia hoạt động ăn mừng vốn dĩ là chuyện vui, nhưng tôi không ngờ được rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Paimon:
Không cần phải xin lỗi đâu Nilou, chẳng ai có thể ngờ tới được mà. Chỉ có điều vẫn chưa được ăn những món ngon nên có chút đáng tiếc thôi...
Paimon:
Nghe ông ta nói, Giáo Viện đã cảnh cáo nhiều lần rồi à?
Nilou:
Ừm, có thể xem là vậy, bởi vì trong mắt họ, chúng tôi vẫn luôn rất "nông cạn".
Nilou:
Ở Sumeru, "trí tuệ" là một thứ gì đó rất tối cao, trong cái gọi là "trí tuệ" mà họ vẫn luôn theo đuổi sẽ không có chỗ dành cho nghệ thuật.
Nilou:
Nhưng nếu chỉ vì điều này cũng đâu đến mức bắt buộc phải dỡ bỏ toàn bộ nhà hát chứ.
Nhà Lữ Hành:
Quả nhiên là có liên quan đến Inayah nhỉ.
Nilou:
Sau khi Inayah bỏ nhà ra đi, tôi đã đưa cô ấy đến Nhà Hát Zubayr.
Nilou:
Cô ấy hiếm khi đề cập đến chuyện gia đình, tôi chỉ biết được hình như cô ấy có mâu thuẫn gì đó với gia đình mình thôi.
Nilou:
Không ngờ rằng nó lại bùng nổ dưới hình thức như thế này...
Paimon:
Nếu như mọi người đã không làm gì sai, vậy thì chúng ta cũng đâu nhất thiết phải nghe theo Giáo Viện làm gì.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể nhờ Nahida đến giúp.
Nilou:
Nahida... Ủa? Tiểu Vương Kusanali?!
Paimon:
Biết được chuyện này, chắc cô ấy sẽ giúp thôi, người của Giáo Viện ghê gớm đến mấy, cũng không dám nói "không" với Tiểu Vương Kusanali.
Nilou:
Không phải không phải, tôi không hề nghi ngờ sức mạnh của cô ấy... Có điều tôi cảm thấy làm vậy thì quá phô trương rồi, chuyện nhỏ thế này thì không nên làm phiền đến Tiểu Vương Kusanali.
Nilou:
Nếu dùng đến sự giúp đỡ của thần linh, nói thế nào nhỉ... cảm thấy như chúng ta cũng trở nên không được danh chính ngôn thuận cho lắm.
Paimon:
Cũng đúng...
Paimon:
Cứ đối đầu với họ thôi, chẳng việc gì phải sợ bọn họ cả!
Paimon:
Đúng nhỉ...
Nilou:
Tôi cũng sẽ nghĩ cách, nếu không mọi người sẽ tiếp tục nơm nớp lo sợ mất.
Nilou:
Phải làm sao đây, làm sao đây...
Paimon:
Bề mặt thì dừng việc biểu diễn, còn sau đó thì lén lén đến một nơi khác để biểu diễn à?
Paimon:
Hoặc thử tìm kiếm trong số các khán giả xem, liệu có ai đồng ý giúp chúng ta không... Mà có vẻ như đều không ổn nhỉ.
Nilou:
Tranh luận? Ừm, các học giả đúng là rất thích sử dụng cách này để thảo luận vấn đề, nhưng mà... phải làm thế nào?
Paimon:
Đúng nhỉ, nếu như chứng minh được điều đó với cha của Inayah, thế thì quan điểm của Giáo Viện sẽ không được thành lập, vậy thì không còn lý do gì để tháo dỡ nhà hát nữa!
Nilou:
Hóa ra là như thế, dùng cách tranh luận để đánh bại ông ấy sao...
Nilou:
Ý kiến hay đấy, nhưng ai trong số chúng ta có thể tranh luận thắng được các học giả đây...
Sau chốc lát suy nghĩ, bạn và Paimon quay mắt nhìn.
Nilou:
Hử? Tôi sao?
Nilou:
Không được, không được, tôi dở nhất trong khoản cãi nhau đó.
Nilou:
Tôi không tranh luận được đâu...
Paimon:
Nilou bận tâm như vậy, điều này chứng tỏ cô thật sự muốn bảo vệ nơi này.
Nilou:
Tôi...
Nilou:
Đối với tôi thì nhà hát hay mỗi một người ở đây đều có ý nghĩa đặc biệt, không thể bị thay thế.
Nilou:
Nhưng tôi thực sự có thể gánh vác một trách nhiệm nặng nề như vậy sao?
Paimon:
Paimon cũng sẽ giúp mà, chỉ cần chuẩn bị thật tốt thì chắc chắn Nilou sẽ cảm thấy tự tin hơn đó!
Nilou:
Cảm ơn hai bạn.
Nilou:
Được, tôi quyết định rồi!
Nilou:
Mặc dù có thể tôi làm không được tốt, nhưng vì mọi người, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình!
Paimon:
Tuyệt vời quá, cố lên!
Nilou:
Vậy giờ chúng ta quay về và nói ý tưởng này cho mọi người biết đi.

Khi Vở Kịch Hạ Màn
Nhờ có sự cổ vũ của bạn mà Nilou đã quyết định tranh luận với những học giả Giáo Viện về việc tháo dỡ nhà hát. Để làm được điều này, cô ấy cần phải tổng hợp rất nhiều luận cứ.
Tập hợp mọi người, tổng hợp tình hình
Tập hợp mọi người lại để lắng nghe ý tưởng của Nilou...
Sheikh Zubayr:
Muốn đánh bại Giáo Viện bằng cách tranh luận, đây chẳng khác nào là đang lấy trứng chọi với đá cả.
Sheikh Zubayr:
Nhưng nếu mọi người muốn thử thì tôi cũng không cản, tình hình bây giờ cũng không tệ hơn được nữa rồi.
Rekhar:
Đừng bi quan quá. Trong mắt của Sharif thì cách làm của Nilou trông có vẻ ngây thơ, nhưng sự ngây thơ này lại chính là thứ mà bọn họ thiếu thốn nhất.
Rekhar:
Nói không chừng có thể mang lại hiệu quả ngoài mong đợi thì sao?
Khasani:
Tôi ủng hộ nha, nghe rất lãng mạn đó, mô típ kẻ yếu chiến thắng kẻ mạnh không bao giờ là lỗi thời trong các vở kịch cả.
Kourosh:
Nhưng chỉ trong các vở kịch thôi, không có khả năng xảy ra ngoài đời thực được...
Kourosh:
À, không phải tôi không ủng hộ Nilou đâu nha, cần tôi giúp gì thì cứ việc nói nhé.
Kourosh:
Vẫn đỡ hơn là không làm gì hết, rồi trơ mắt ra nhìn nhà hát bị tháo dỡ.
Najia:
Tôi cũng sẽ góp sức, phải để cho bọn người của Giáo Viện thấy được tinh thần chiến đấu của chúng ta chứ.
Nilou:
Cảm ơn mọi người. Được mọi người ủng hộ làm tôi cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Inayah:
Tôi không phải muốn làm mọi người mất hứng đâu, nhưng mà cha tôi không phải là kiểu người dễ đối phó.
Inayah:
Ông ấy là một người hiểu biết sâu rộng, tư duy chặt chẽ, hơn nữa lại rất nghiêm khắc, tôi cảm thấy rất khó để có thể tranh luận thắng ông ấy.
Inayah:
Mọi người hẳn đã hiểu điều này, chỉ là không muốn làm Nilou nản lòng thôi đúng không?
Inayah:
Chẳng phải cuối cùng cũng sẽ làm tổn thương cô ấy sao?
Sheikh Zubayr:
Đừng như vậy mà Inayah.
Inayah:
...
Inayah:
Xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí này.
Inayah:
Chỉ là tôi không thể gượng ép bản thân mong đợi chuyện này có kết quả tốt đẹp được, tôi cũng không muốn thấy Nilou phải nỗ lực trong vô ích.
Paimon:
Đúng đấy, đừng nói những lời chán nản như vậy nữa.
Nilou:
Cô nói rất đúng, Inayah.
Nilou:
Đối thủ của chúng ta là Giáo Viện, ai cũng biết bọn họ rất lớn mạnh, có lẽ không ôm hi vọng mới là chuyện bình thường nhất.
Nilou:
Nhưng tôi vẫn muốn thử xem, nếu cứ thế mà từ biệt "Nhà hát Zubayr" thì tôi sẽ rất không cam lòng.
Nilou:
Tôi tin không chỉ tôi mà tất cả những người khác đều nghĩ vậy. Nếu đã không cam lòng, vậy thì chúng ta hãy hợp sức lại và nói ra tiếng lòng của mình thôi.
Nilou:
Sau khi nói ra những điều cần nói và làm hết những gì nên làm, dù không đạt được kết quả như mong muốn thì cũng sẽ không để lại tiếc nuối gì cho mai sau.
Nilou:
Bởi vì thứ chúng ta có thể nắm bắt được chỉ là "lựa chọn" ở trước mắt mà thôi.
Inayah:
...Tôi hiểu. Đối với tôi mà nói thì cảm giác không cam lòng này cũng đang sục sôi rất mãnh liệt.
Nilou:
Thế nên, tôi có thể nhờ cô nói với cha cô về chuyện chúng tôi muốn tranh luận không?
Nilou:
Cô hẳn là còn cách để liên lạc với người nhà nhỉ?
Inayah:
Ừm, đúng vậy.
Nilou:
Vậy nhờ cả vào cô đó. Trước đây tôi chưa từng tranh luận, thật ra đến bây giờ tôi vẫn chưa có đủ tự tin để làm việc đó.
Nilou:
Nhưng bây giờ tôi đã quyết định tranh luận rồi, vì thế tôi sẽ chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng. Tôi sẽ tổng hợp những gì mọi người muốn nói, đến lúc đó một hơi nói ra tất cả.
Nilou:
Kiến thức của mình tôi thì sẽ không thắng được cha cô, nhưng nếu cộng hết tất cả mọi người ở nhà hát thì ai biết được, đúng không?
Inayah:
...Ừm.
Sohrin:
Nói đúng đó, chị Nilou!
Abhi:
Đánh bại kẻ xấu, chính nghĩa muôn năm!
Sohrin:
Cho ông ấy nếm mùi đau khổ đi!
Nilou:
Haha, hai đứa nè, giờ có phải là chuẩn bị đi đánh nhau đâu.
Nilou:
Có điều, chị đã nhận được sự cổ vũ của hai đứa rồi, chị sẽ cố gắng hết mình.
Paimon:
Nói rất hay đó, Nilou!
Nilou:
Cảm thấy có hơi khoác lác rồi nhỉ...
Nilou:
Chúng ta hãy mau chóng chuẩn bị nào, trước tiên phải hiểu rõ cách nghĩ của những người khác trong nhà hát đối với chuyện này đã.
Paimon:
Ừm, cần phải đi thu thập ý kiến của mọi người!
Thu thập ý kiến của các thành viên nhà hát
Rekhar:
Không ngờ mọi người lại khiêu chiến với Giáo Viện.
Rekhar:
Làm tôi nhớ đến lúc mình còn trẻ, không sợ trời không sợ đất, cứ thế mà đâm đầu vào những nơi nguy hiểm nhất.
Rekhar:
Mặc dù bây giờ không còn cơ hội như vậy nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật thú vị.
Nilou:
Xin lỗi, nếu như nhà hát thật sự bị Giáo Viện tháo dỡ thì cô, Sohrin và cả Abhi sẽ...
Rekhar:
Đừng lo, không nghiêm trọng như thế đâu, cho dù nhà hát bị giải tán thì người vẫn còn đây mà không phải sao?
Rekhar:
Không cần phải lo cho sức bền của nhà mạo hiểm đâu, đến lúc đó rồi sẽ có cách thôi.
Nilou:
Nhưng cảm giác đột ngột kết thúc thế này cũng có chút đáng tiếc đúng không, giống như không thể tiếp tục những cuộc mạo hiểm vậy...
Rekhar:
Thì ra đây là điều mà cô lo lắng à.
Rekhar:
Yên tâm đi, tôi có kinh nghiệm ứng phó với những điều "tiếc nuối" mà. Ban đầu thì sẽ hơi đau khổ, nhưng rồi sẽ có một ngày quen với nó thôi.
Rekhar:
Cô xem bây giờ đi, Sohrin và Abhi đều rất vui vẻ, hơn nữa Sohrin vừa mới thi đậu vào nhà hát, rất nhanh thôi sẽ trở thành một diễn viên.
Rekhar:
Hôm đó nó đã rất vui vì sẽ được đứng cùng sân khấu để biểu diễn với cô.
Rekhar:
Nếu như không gặp phải những khốn khó trong quá khứ thì chúng tôi cũng sẽ không đến với nhà hát này. Vậy thì Sohrin sẽ hạnh phúc hơn bây giờ chứ? Điều này cũng chưa biết chắc...
Paimon:
Đây là... lời an ủi sao?
Rekhar:
Một nửa là lời an ủi, nửa còn lại là lời thật lòng. Những trải nghiệm vừa qua ở nhà hát khiến tôi dần hiểu ra một chân lý.
Rekhar:
Điều quan trọng không phải là bản thân ta trải nghiệm những gì, mà là ta rút ra được bài học gì từ những trải nghiệm đó.
Rekhar:
Tôi có thể nghĩ rằng cuộc đời mình đã kết thúc kể từ khi chồng tôi qua đời, hoặc là cho rằng Sohrin và Abhi nhờ họa mà được phúc chẳng hạn.
Rekhar:
Tương tự như vậy, cho dù nhà hát có biến mất, thì không chừng tôi sẽ có cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới không chừng.
Rekhar:
Khái niệm tốt hay xấu đều là do người ta tự định ra, nhìn nhận nó như thế nào là do bản thân tự quyết định cả.
Nilou:
Có lý...
Rekhar:
Vậy nên, Nilou à, tôi biết nhà hát rất quan trọng với cô.
Rekhar:
Nhưng đừng quá lo lắng, vì chúng tôi sẽ luôn bên cạnh cô mà, nên nhà hát sẽ không bị giải tán như thế đâu.
Nilou:
Vâng, cảm ơn cô, Rekhar.
Rekhar:
Đừng khách sáo, trái lại lòng dũng cảm dám đứng ra gánh vác của cô cũng đã truyền cảm hứng cho tôi. Nói không chừng cô sẽ trở thành một nhà mạo hiểm tài giỏi đấy.
Nilou:
Quá khen rồi...
Nilou:
Nhờ có sự động viên của mọi người mà tôi đã có thể vực dậy tinh thần và phấn chấn trở lại rồi!
Nilou:
Haha, tâm trạng tốt lên nhiều rồi.
Rekhar:
Vậy thì tốt, lúc tranh luận, tôi sẽ dắt theo mấy đứa nhỏ đến cổ vũ cho cô.
Thu thập ý kiến của các thành viên nhà hát
Paimon:
Tôi không muốn nói chuyện với anh ta cho lắm...
Khasani:
Chưa gì là đã có thành kiến với tôi rồi à, tôi còn định đưa ra vài kiến nghị nữa chứ.
Paimon:
Vậy có thể nói ra nghe thử không.
Khasani:
Tôi không biết mọi người đã có câu trả lời mới cho vấn đề trước đó chưa, nhưng bây giờ cũng là lúc thích hợp để thảo luận đấy.
Khasani:
Theo hai người thấy thì ý nghĩa của nghệ thuật là gì?
Paimon:
Nữa hả?
Nilou:
Nhưng nếu muốn chứng minh giá trị của nghệ thuật thì e là chúng ta sẽ phải đối mặt với vấn đề này đấy.
Nilou:
Nhưng tôi không biết phải diễn tả như thế nào, tôi chỉ biết rằng nếu tiết mục mà chúng tôi biểu diễn có thể khiến khán giả hài lòng thì tôi cũng sẽ thấy rất vui.
Nilou:
Như vậy có được xem là giá trị không?
Paimon:
Nilou trả lời nghiêm túc thật đó, lẽ nào Nilou không biết anh ta thường hay nói chuyện câu trước đá câu sau à?
Khasani:
Không không, câu trả lời của Nilou hay hơn nhiều so với hai người đấy. Hơn nữa, nó gần giống với câu trả lời trong lòng tôi hơn.
Khasani:
Ý nghĩa của nghệ thuật không phải được tạo ra từ những người sáng tạo, mà là bởi những người thưởng thức nó.
Khasani:
Nói cách khác, chỉ có nghệ thuật được đánh giá cao mới để lại dấu ấn và giá trị trong thế giới tinh thần của người thưởng thức.
Khasani:
Bọn người của Giáo Viện sẽ không bao giờ hiểu được những thứ này đâu.
Nhà Lữ Hành:
Hình như anh đang có tâm sự.
Khasani:
Tôi đã từng theo đuổi sự vô tận của nghệ thuật như những học giả theo đuổi tri thức vậy.
Khasani:
Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là "không hiểu", nên kể từ đó tôi rất quan tâm đến việc liệu "người khác có hiểu hay không".
Khasani:
Tôi hiểu đạo lý "cao siêu quá thì ít người hiểu", nhưng tôi không thể nào lấy cớ này ra để an ủi bản thân mình được.
Khasani:
Tôi đã luôn băn khoăn vì điều này, mãi đến khi tôi đến đây và thấy màn trình diễn của Nilou.
Paimon:
Lợi hại tới vậy sao...
Khasani:
Tất cả mọi người ở đây đều vui vẻ. Những diễn viên trên sân khấu cảm thấy tận hưởng khi thu hút được khán giả, còn những người thưởng thức bên dưới thì đắm mình trong bầu không khí tuyệt vời.
Khasani:
Nói thật, với ánh mắt khắt khe của tôi thì bọn họ diễn chẳng ra làm sao cả.
Nilou:
Đừng đột nhiên nói như vậy chứ...
Khasani:
Nhưng điều làm tôi băn khoăn hơn là mặc dù diễn xuất không tốt, nhưng họ lại có thể chinh phục toàn bộ khán giả, thậm chí là chinh phục cả tôi.
Khasani:
Hóa ra tôi đã đi sai hướng, những gì tôi muốn vốn không phải là sự vô tận gì cả.
Khasani:
Tôi rời bỏ cái gọi là lĩnh vực nghiên cứu nghệ thuật tiên tiến và đến với nhà hát này, bởi vì nơi đây mới có thứ mà tôi muốn.
Khasani:
Nghệ thuật đã không còn là một thứ gì đó mông lung nữa, dù nó truyền cảm hứng hay là giải trí đi nữa, thì trước hết là phải có người thưởng thức nó, vậy mới có thể mang lại giá trị tích cực.
Khasani:
Nếu ngay cả điều này cũng không thể thực hiện được thì nghệ thuật sẽ là vô nghĩa.
Nilou:
Nếu nói như thế...
Nilou:
Tôi và anh Zubayr không muốn thay đổi tiết mục của nhà hát theo lệnh của Giáo Viện, do cũng có những lý do tương tự trong đó.
Nilou:
Nói một cách đơn giản thì chúng tôi lo rằng mọi người sẽ xem không hiểu, rồi sẽ cảm thấy nhàm chán...
Khasani:
Tôi từng là tâm điểm của mọi người, nhưng tôi đã từ bỏ những thứ hư danh đó để đổi lấy sự tự do như bây giờ.
Khasani:
Tôi không quan tâm đến chuyện tiếp theo mình sẽ đi đâu, nhưng Nilou à, xin cô hãy nhớ lấy điều này.
Khasani:
Là cô đã có được sân khấu tốt nhất, hơn nữa cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có.
Khasani:
Cho dù là Giáo Viện thì cũng đừng nên thỏa hiệp với bọn họ.
Nilou:
Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Khasani đã động viên tôi.
Khasani:
Hãy làm cho đám người nghiên cứu học thuật đó tỉnh táo ra nào.
Paimon:
Trông anh ấy đâu giống không bận tâm đâu, lại còn rất nghiêm túc đấy chứ...
Nilou:
Sau khi đã quen mới biết anh ấy thật ra là người trong nóng ngoài lạnh, anh ấy còn giúp cả việc sửa chữa bàn ghế và quét sơn nữa.
Paimon:
Hoàn toàn không nhìn ra đấy!
Thu thập ý kiến của các thành viên nhà hát
Nilou:
Anh Zubayr, chúng tôi muốn thu thập một số luận cứ hữu ích, anh có ý tưởng gì không?
Sheikh Zubayr:
Thật ra đạo lý này rất dễ hiểu, họ chỉ đơn giản là muốn quấy rối mà thôi.
Sheikh Zubayr:
Trước giờ tôi quản lý tất cả mọi việc trong nhà hát, chưa từng bỏ sót bất cứ thủ tục hay giấy phép nào cả.
Sheikh Zubayr:
Vốn định dùng để chặn miệng họ vào những lúc thế này, nhưng tôi không ngờ rằng những người này bây giờ thậm chí còn không thèm nói đến quy tắc.
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ là do liên quan đến Inayah.
Sheikh Zubayr:
Ừm, tôi biết. Nhưng bây giờ cô ấy đang ở nhà hát, vậy thì coi như là người của nhà hát chúng ta rồi.
Sheikh Zubayr:
Nếu ngay cả những người trong nhà hát cũng phải nơm nớp lo sợ vì những áp lực bên ngoài, thì người quản lý nhà hát như tôi đây xem như quá vô dụng rồi.
Sheikh Zubayr:
Nói tóm lại là phải đủ tự tin, cứ tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy tắc. Chí ít thì bây giờ bọn họ vẫn chưa có tư cách để tháo dỡ nhà hát đâu.
Sheikh Zubayr:
Chỉ cần bám chặt vào điều này để buộc họ phải nhượng bộ, vậy thì sẽ có thể áp đảo họ.
Nilou:
Ừm! Tôi nhớ rồi!
Sheikh Zubayr:
Haiz, tôi đã gặp không ít những chuyện thế này rồi, ai bảo đối thủ là Giáo Viện chứ.
Sheikh Zubayr:
Trong lúc mọi người đang chuẩn bị thì tôi cũng phải sắp xếp thỏa đáng công việc sau đó của nhà hát mới được. Tóm lại là phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
Sheikh Zubayr:
Các bạn nói chuyện xong thì thay tôi đi thông báo cho các vị khách cũ về việc nhà hát ngừng biểu diễn nhé.
Paimon:
Thật sự phải ngừng biểu diễn sao?
Sheikh Zubayr:
Bây giờ cũng chẳng còn ai có tâm trạng biểu diễn đâu, tôi phải chịu trách nhiệm với người trong rạp hát, cả với khán giả nữa, đành phải vậy thôi.
Sheikh Zubayr:
...Nilou, cô cừ thật đấy.
Sheikh Zubayr:
Mặc dù người không cần phải lo lắng cho con đường mai sau là cô, nhưng cô lại là người đầu tiên dám đứng ra đấu tranh.
Nilou:
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây đó anh Zubayr. Tôi thật sự thích nơi này, hơn nữa tôi vẫn muốn tiếp tục nhảy múa ở đây.
Nilou:
Tôi cũng muốn nhảy múa với mọi người nữa.
Sheikh Zubayr:
Đúng là càng lúc càng giống cô ấy rồi đó...
Sheikh Zubayr:
Cố lên. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Paimon:
"Cô ấy"?
Nilou:
Là cô giáo của tôi, nhảy rất đẹp đó, nhưng mà bây giờ đã giải nghệ rồi.
Nilou:
Chờ sau này có cơ hội, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về cô ấy.
Thông báo cho các vị khách về việc đóng cửa nhà hát
Farhad:
Mọi người đến rồi à! Nhà hát sẽ ngừng biểu diễn thật sao?
Hushang:
Anh bạn này cứ lo lắng, trên đường trở về cứ lẩm bẩm mãi.
Farhad:
Thì anh cũng vậy thôi!
Jut:
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, đám người khi đó là người của Giáo Viện à?
Nilou:
Phải, chúng tôi đã nhận được thông báo rằng sẽ phải ngừng hoạt động và tháo dỡ nhà hát trong vòng 30 ngày...
Farhad:
Đột ngột vậy, họ muốn gì đây chứ!
Afshin:
Haiz, lại giày vò người khác nữa rồi.
Farhad:
Lẽ nào phải làm như vậy thật sao?
Hushang:
Anh biết câu trả lời mà.
Farhad:
Cũng đúng, dù gì đây cũng là mệnh lệnh của Giáo Viện...
Nilou:
Nhưng mọi người đừng quá lo lắng, bây giờ tôi vẫn đang chuẩn bị, dự tính sẽ tranh luận công khai với người của Giáo Viện.
Nilou:
Nếu tôi thắng, nói không chừng sẽ có thể thay đổi được kết quả của chuyện này, khiến cho họ hồi tâm chuyển ý thì sao.
Jut:
Có thể như vậy được sao? Thật lợi hại đó. Tôi sẽ ủng hộ cô hết mình.
Afshin:
Tôi cũng vậy. Đúng rồi, tại sao bọn họ lại đột nhiên làm khó chúng ta vậy chứ, hay là vì họ có thành kiến với các tiết mục biểu diễn ở đây?
Nilou:
Ừm, chắc là vậy đó...
Farhad:
Bọn họ vốn chẳng hiểu gì cả, vậy mà lại tùy tiện đưa ra quyết định.
Hushang:
Ngày nào cũng cắm đầu học hành, chẳng biết gì về cuộc sống dân gian cả.
Afshin:
Đúng vậy đó, họ coi thường chúng ta, chúng ta cũng coi thường họ đó thôi, haha.
Jut:
Yên tâm đi, mọi người ở đây sẽ là hậu phương vững chắc cho cô. Họ lộng hành như vậy sẽ chẳng ai tôn trọng họ đâu.
Farhad:
Phải đấy, có lẽ bọn họ cảm thấy trí tuệ chia thành nhiều loại, phân thấp cao sang hèn, nhưng khi thưởng thức nghệ thuật thì đều sẽ bình đẳng như nhau cả.
Farhad:
Nếu không tin thì cứ để bọn họ đến đây tranh luận với tôi, họ không am hiểu bằng tôi đâu.
Hushang:
Lúc tranh luận chuẩn bị thêm câu hỏi về vũ đạo để làm khó đối phương, thấy vậy được không?
Nilou:
Nên làm thế sao? Có vẻ... là ý hay đấy.
Farhad:
Mặc kệ anh ta đi, anh ta chỉ đùa thôi, cứ làm theo ý của cô là được.
Farhad:
Dù thế nào thì chúng tôi cũng ủng hộ cô mà.
Nilou:
Ừm, cảm ơn mọi người, có được sự ủng hộ và thấu hiểu của mọi người nên tôi thấy yên tâm hơn nhiều rồi.
Jut:
Rồi sẽ có cách thôi mà, đến lúc đó nếu cô cần sự giúp đỡ thì chỉ cần hô lên, mọi người trong Đại Khu Bazaar sẽ đến giúp ngay mà.
Afshin:
Về khí thế thì chúng ta sẽ không thua đâu, haha.
Trở về nhà hát
Nilou:
Abhi, em có thấy chị Inayah không?
Abhi:
Không thấy, chị ấy vẫn chưa về.
Paimon:
Chỉ là đi báo tin thôi mà phải mất nhiều thời gian vậy à?
Nhà Lữ Hành:
Không lẽ cô ấy lại cãi nhau với cha mình sao?
Nilou:
...
Nilou:
Ôi, tiêu rồi!
Nilou:
Traveler, Paimon! Hình như tôi vừa mắc phải một sai lầm nghiêm trọng...
Nilou:
Phải chăng ngay từ đầu Inayah đã không có ý định quay lại sao?
Paimon:
Sao?!
Nilou:
Đột nhiên tôi có linh cảm như vậy. Với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ ôm hết trách nhiệm của chuyện này về phía mình.
Nilou:
Cô ấy sẽ cho rằng việc cô ấy ở lại nhà hát là nguyên nhân khiến cho nhà hát bị dỡ bỏ.
Paimon:
Đúng thế, lúc cha cô ấy vừa đến, cô ấy đã nói rằng cha đang nhắm vào mình, thì ra cô ấy vẫn luôn nghĩ như vậy...
Nilou:
Giữa họ có nhiều mâu thuẫn, cũng vì lý do này mà cô ấy mới bỏ nhà ra đi.
Nilou:
Cô ấy cảm thấy chúng ta sẽ thua trong cuộc tranh luận, lại không muốn liên lụy đến chúng ta. Vì vậy cách giải quyết tốt nhất chính là rời khỏi nơi đây...
Paimon:
Haiz, vì vậy nên đã lặng lẽ bỏ đi...
Nilou:
Đúng đấy, cô ấy quá bi quan, không cố gắng thử thì làm sao biết được kết quả sẽ như thế nào chứ?
Nilou:
Dù sao đi nữa thì trước tiên cũng phải tìm cô ấy về đã!
Paimon:
Nói là tìm, nhưng Sumeru lớn như thế thì đi đâu để tìm cô ấy đây?
Nilou:
...Tôi có manh mối, chúng ta hãy ra ngoài thành xem thử.
Nilou:
Trước khi tôi dẫn cô ấy tới nhà hát thì cô ấy có một túp lều cắm trại tạm thời ở ngoài thành. Lúc đó cô ấy uống phải nước bẩn nên bị sốt cao, nên tôi đã cõng cô ấy về đây.
Nilou:
Sau khi cô ấy rời khỏi nhà hát, nếu không có nơi nào để đi thì có thể sẽ quay lại cuộc sống cô độc một mình ở bên ngoài thành đó.
Paimon:
Vậy chúng ta đi xem thử đi.
Nilou:
Ừm, mau đi thôi.
Đi ra khỏi thành tìm Inayah
Nilou:
Có người từng dừng chân ở đây, dấu vết vẫn còn rất mới đó...
Paimon:
Nhưng cũng đâu thể xác định được đó có phải là của cô ấy hay không.
Paimon:
Tóm lại là tìm thử xung quanh trước đi.
Inayah:
Aaah!
Gần đó có tiếng Inayah vọng lại.
Paimon:
Có nghe thấy không?
Nilou:
Tôi cũng nghe thấy, chúng ta mau qua đó xem đi.
Đến gần nơi phát ra âm thanh
Paimon:
Hình như chúng ta đến gần hơn rồi, âm thanh phát ra từ bên đó!
Nilou:
Ừm, sắp đến rồi.
Inayah:
Đừng qua đây!
Paimon:
Quả nhiên là cô ấy! Cô ấy đang bị mãnh thú bao vây!
Nilou:
Đừng sợ, Inayah, chúng tôi sẽ đến cứu cô!
Các bạn đã giải quyết đám thú hoang đang vây quanh Inayah.
Nói chuyện với Inayah
Inayah:
Cảm, cảm ơn mọi người...
Inayah:
Nơi này trước đây hình như không có nhiều mãnh thú đến vậy, bọn chúng đã đuổi theo tôi một quãng đường dài.
Inayah:
Thật ngại quá, lại làm phiền các bạn nữa rồi.
Nilou:
Tại sao cô lại rời đi một mình thế?
Nilou:
Quả nhiên cô vẫn cảm thấy cuộc tranh luận này không có hy vọng đúng không?
Inayah:
Không phải vậy, chỉ là tôi thấy quá phiền phức thôi.
Inayah:
Mọi chuyện đều do tôi mà ra cả, nên chỉ cần tôi rời đi thì sự việc sẽ được giải quyết.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng những người khác đều đang cố gắng mà.
Paimon:
Phải đó, mọi người đều muốn cố gắng vì một kết quả tốt hơn, không ai phải hy sinh cả.
Inayah:
Tôi thì sao cũng được, miễn nhà hát yên ổn là được...
Inayah:
Mọi người đều là những người tốt bụng và nhiệt tình nhất mà tôi từng gặp, tôi không muốn bởi vì tôi mà họ phải gặp bất hạnh.
Nilou:
Nghe tôi nói này Inayah.
Nilou:
Ngay cả khi chuyện này thật sự là do cô thì cũng không có ai trách cô đâu.
Nilou:
Anh Zubayr đã nói rồi, cô là thành viên của nhà hát, nên cũng là người mà chúng tôi phải bảo vệ.
Nilou:
Cho dù phải đối mặt với tình huống gì đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau mà.
Inayah:
Nilou à, dù là tôi hay là nhà hát thì vẫn phải hy sinh một thứ, chẳng có cách nào là vẹn toàn cả.
Inayah:
Tranh luận không thắng nổi Giáo Viện đâu, chưa kể đối thủ lại là cha tôi.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao cô lại chắc chắn như vậy chứ?
Inayah:
Cha tôi là một người rất nghiêm khắc.
Inayah:
Ông ấy luôn hy vọng tôi sẽ trở thành một học giả xuất sắc để nối nghiệp ông.
Inayah:
Tôi đã rất cố gắng để đạt được kỳ vọng của ông ấy, cũng đã làm những gì tôi cho là tốt nhất.
Inayah:
Nhưng ông ấy vẫn không hài lòng... có thể nói trước giờ ông ấy chưa từng hài lòng về tôi.
Inayah:
Tôi không phải thiên tài, nên mỗi lần ông ấy dạy dỗ tôi đều giống như đang chất vấn tôi, cho rằng tại sao tôi không phải là thiên tài?
Inayah:
Tôi biết phải hỏi ai chứ...
Paimon:
Vậy nên cô đã bỏ nhà ra đi sao?
Inayah:
Tôi nghĩ rằng cha tôi sẽ dần chấp nhận hiện thực, nhưng dường như ông ấy chỉ không ngừng trút giận lên tôi thôi.
Inayah:
Có lần tôi đạt được hạng ba trong một kỳ thi.
Inayah:
Tôi cứ tưởng nỗ lực của tôi đã được đền đáp, cuối cùng cũng có thể khiến cha tôi vui mừng.
Inayah:
Tôi còn vận dụng tay nghề học được ở học viện để làm ra một món đồ thêu, vốn muốn ông ấy ghi nhớ ngày này...
Inayah:
"Ít nhất cũng có lúc con gái khiến cha vui lòng đúng không?"
Nilou:
Thì ra là vậy... Lúc chuẩn bị quà, tôi đã cảm thấy cô không phải là người mới học nghề rồi.
Inayah:
Ừm, xin lỗi nhé, vì quá đau buồn nên tôi đã giấu cô chuyện này.
Inayah:
Khi đó tôi chỉ muốn thấy ông ấy cười với tôi thôi, tôi đã thật sự rất mệt mỏi khi ngày nào cũng bị mắng.
Inayah:
Vậy mà sau khi nghe thấy thành tích của tôi, ông ấy vốn đang cầm món quà đã trở nên giận dữ hơn mọi khi, sau đó ném phăng món đồ thêu mà tôi tự tay làm.
Inayah:
"Con cảm thấy việc đạt hạng ba là đáng tự hào lắm sao? Sao không tự nghĩ xem vì lý do gì mà mình không được hạng nhất?"
Inayah:
Tôi đã không còn nhớ là bản thân đã khóc trong bao lâu, tôi chỉ nhớ rằng mình đã nghe thấy tiếng cãi nhau của cha mẹ, mẹ tôi cũng cảm thấy cha tôi quá hà khắc.
Inayah:
Rồi họ đã cãi nhau rất lâu, cuối cùng cha tôi bỏ ra ngoài, còn tôi thì chẳng nhận được một lời xin lỗi hay an ủi nào cả...
Inayah:
Tôi bỏ cuộc. Cha và tôi không có cách nào để thấu hiểu được nhau cả.
Nilou:
Thật quá đáng...
Inayah:
Tôi nghĩ chúng ta không thể thắng được ông ấy, vì ông ấy vốn không hiểu được nhà hát là một nơi như thế nào.
Inayah:
Ông ấy không thể hiểu được mối quan hệ giữa người biểu diễn và khán giả nơi đây, trong cuộc sống của ông ấy không tồn tại tính tập thể và tình bạn.
Inayah:
Ông ấy chỉ muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình, muốn cả thế giới xoay quanh ông ấy mà thôi.
Inayah:
Thứ chúng ta yêu quý, chốn dung thân nhỏ bé này trong mắt ông ấy chẳng đáng là gì cả...
Paimon:
Nghe ra thì chuyện quá khứ đã ảnh hưởng đến cô rất nhiều.
Nilou:
Tôi hiểu rồi, Inayah.
Nilou:
Thế nhưng, khi chúng tôi đang chuẩn bị tranh luận thì tôi đã nghe được một câu rất có lý, không biết có giúp ích được gì cho cô không.
Nhớ rằng Rekhar đã nói rằng: "Điều quan trọng không phải là bản thân ta trải nghiệm những gì, mà là ta rút ra được bài học gì từ những trải nghiệm đó."
Nilou:
Cô biết không, chị Rekhar tuy rất vất vả, nhưng cô ấy nói với chúng tôi rằng bây giờ cô ấy rất biết ơn cuộc sống ở nhà hát.
Nilou:
Tuy gặp phải chuyện không may, nhưng cũng vì thế mà cô ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới, cho nên cô ấy cảm thấy hạnh phúc.
Nilou:
Cô ấy nói với tôi, quan trọng không phải là bản thân ta trải nghiệm những gì, mà là ta rút ra được bài học gì từ những trải nghiệm đó.
Inayah:
Rút ra bài học...?
Nilou:
Tôi hoàn toàn có thể hiểu được sự bất hạnh mà gia đình đã mang lại cho cô, nhưng sau khi rời khỏi môi trường đó, cô đã đến với nhà hát, và trở thành một thành viên trong chúng tôi.
Nilou:
Trải nghiệm đó khiến cô trân trọng sự gắn bó của mọi người hơn, và đã cho cô cơ hội để hòa nhập vào nơi đây.
Nilou:
Vậy thì, đừng vì nỗi đau của quá khứ để rồi từ bỏ cuộc sống mới mà cô chẳng dễ dàng gì mới tìm được.
Inayah:
Chuyện này...
Paimon:
Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó ở lại quá khứ đi.
Inayah:
Ban đầu khi tôi rời khỏi nhà, tôi đã hạ quyết tâm là muốn thoát ra khỏi cuộc đối đầu đó...
Inayah:
Như vậy chẳng phải tôi lại quay trở về rồi sao...
Nilou:
Có lẽ cô sẽ làm ông ấy thất vọng, nhưng không có gì to tát cả, cô còn cả một tương lai tươi sáng phía trước mà.
Nilou:
Khó khăn lắm mới tìm được đáp án, vậy nên đừng buông tay nhé.
Paimon:
Không sai, đồng lòng hợp sức rồi cũng sẽ có cách thôi.
Inayah:
Ừm, mọi người nói đúng, đúng là chẳng có gì to tát cả.
Inayah:
Không phải vì đạt đến kỳ vọng của cha, và cũng không thể vì vậy mà từ bỏ được.
Inayah:
Không thể vì nó mà đánh mất nhiều thứ hơn nữa, tôi cần phải thắng.
Inayah:
Tranh luận không chỉ có thể bảo vệ nhà hát, mà tôi còn có cơ hội để chấm dứt chuyện này với cha tôi.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Paimon:
Chính là thứ tinh thần chiến đấu này!
Inayah:
Chúng ta đi thôi, tôi sẽ chuyển lời về buổi tranh luận này cho cha tôi.
Inayah:
Tôi rất hiểu ông ấy, ngay cả khi ông ấy xem thường chúng ta, tôi vẫn sẽ có cách để khiến ông ấy chấp nhận.
Nilou:
Ừm, đi thôi.
Cùng nhau quay về Thành Sumeru
Inayah:
Vậy tôi đi gặp ông ấy đây, mọi người hãy đợi tôi một lát nhé.
Nilou:
Ừm, tôi sẽ chờ tin tốt của cô.
Nilou:
Phù, như vậy hẳn là không có sơ sót nào nữa nhỉ. Giờ chỉ cần đợi đến buổi tranh luận thôi.
Nilou:
Không biết tại sao mà tôi lại bắt đầu thấy lo lắng nữa rồi.
Paimon:
Nilou nói rất hay đó, hoàn toàn thuyết phục được Inayah rồi.
Paimon:
Nếu trong lúc tranh luận cũng có khí thế như này, vậy thì chắc chắn sẽ không thua.
Nilou:
Cảm ơn Paimon đã động viên.
Nilou:
Nhưng tôi cảm thấy tới lúc đó mình sẽ bị gây khó dễ, tôi cần tỉnh táo và bình tĩnh hơn.
Nilou:
Ừm, nghĩ đến việc mình đại diện cho mọi người thì dù có sợ đến mấy tôi cũng phải chấn chỉnh lại tinh thần.
Nhà Lữ Hành:
Còn một vấn đề nữa vẫn chưa được giải quyết.
Nilou:
Hửm, còn gì sao?
Paimon:
Ồ, câu hỏi kỳ lạ thật đấy...
Paimon:
Không phải nhà hát chỉ là nhà hát thôi sao? Đây là lẽ đương nhiên mà.
Nilou:
Chờ đã, hình như tôi đã hơi hiểu ý của bạn rồi, để tôi suy nghĩ xem nào.
Nilou:
Hãy cho tôi một chút thời gian! Để tôi nhớ lại những chuyện mà chúng ta đã gặp phải!
Nilou hồi tưởng lại những lời mà mọi người đã nói...
Nilou:
A! Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy.
Nilou:
Khi bôn ba vì nhà hát, thứ mà chúng tôi nghe được không phải là nhà hát, mà là những câu chuyện của hết người này đến người khác.
Nilou:
Nhà hát là lý do để mang chúng ta đến với nhau, nó kết nối mỗi một người trong chúng ta lại với nhau theo cách rất đặc biệt.
Nilou:
Nói đơn giản, nó giống như là "sợi dây liên kết" vậy!
Paimon:
"Sợi dây liên kết"?
Nilou:
Nhà hát đã hỗ trợ tài chính cho cuộc sống của chị Rekhar, truyền cảm hứng cho anh Khasani, và mang lại niềm vui cho khán giả của Đại Khu Bazaar nữa.
Nilou:
Nó còn cung cấp một nơi trú thân cho Inayah... Nó quan tâm đến từng người, và kết nối chúng ta lại với nhau như bây giờ.
Nilou:
Sau này, sẽ càng có nhiều người đến chỗ này để nhận được ân huệ từ nhà hát hơn.
Nilou:
Và tập thể ấm áp này sẽ lan tỏa lòng tốt mà chúng ta nhận được đến nhiều người hơn nữa.
Nilou:
Đây chẳng phải là một ý nghĩa quan trọng khác của "Nhà Hát Zubayr" ngoài biểu diễn sao?
Paimon:
Đúng vậy, rất có lý! Hơn nữa trước đây khi chúng tôi chuẩn bị cho hoạt động ăn mừng cũng đã cảm nhận được cảm giác ấm áp này.
Paimon:
Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu, điều này giúp ích gì cho cuộc tranh luận tiếp theo vậy?
Paimon:
À, tôi hiểu rồi. Dù đối thủ có lợi hại đến cỡ nào, gặp phải chủ đề mà họ không giỏi thì cũng sẽ bộc lộ khuyết điểm của mình thôi!
Nilou:
Thế này khiến tôi cảm thấy như có thêm phần chắc ăn vậy, cảm ơn bạn nhé.
Paimon:
Tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Tiếp theo hãy thể hiện bản lĩnh thật sự nào!
Inayah:
Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu, tôi về rồi đây.
Inayah:
Mọi chuyện suôn sẻ hơn so với dự kiến, cha tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều đã đồng ý với đề nghị tranh luận, thời gian là vào hai ngày sau.
Inayah:
...Sao cảm thấy mọi người cười vui thế nhỉ, đã xảy ra chuyện hay ho gì sao?
Paimon:
Bởi vì chúng tôi phát hiện ra rằng cha của cô có vẻ như không đáng sợ đến vậy.
Nilou:
Hihi, nói chung là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, yên tâm nhé.
Nilou:
Chúng ta sẽ có thể thắng... Không, nhất định sẽ thắng, Inayah.
Inayah:
Ừm, tôi tin cô mà.

Ý Nghĩa Của Việc Kết Nối Với Nhau
Bây giờ mọi thứ đều đã sẵn sàng, tiếp theo phải xem Nilou thể hiện thế nào trong cuộc tranh luận.
Đến nhà hát, chứng kiến cuộc tranh luận
Safwan:
Xin chào các vị có mặt ở đây, tôi là học giả Safwan đến từ Giáo Viện. Cuộc tranh luận này sẽ do tôi chủ trì.
Safwan:
Tôi tuyên thệ, sẽ đánh giá phát ngôn của hai bên bằng trí tuệ và sự công bằng, không can thiệp, không thiên vị.
Safwan:
Mời hai bên tham gia đứng ra phía trước, nguyện Thảo Thần sẽ cùng chúng ta chứng kiến cuộc đối đầu tư duy này.
Sharif:
Nếu các người đã cố chấp cần lời giải thích đến như vậy, vậy tôi sẽ trình bày suy nghĩ của Giáo Viện.
Sharif:
Có lẽ từ trước đến giờ các người đã hiểu lầm, cho rằng Giáo Viện có thành kiến với các người.
Sharif:
Nhưng thực ra Giáo Viện muốn mỗi người dân của Sumeru đều có thể có một tương lai tri thức hơn.
Sharif:
Vì vậy, hình thức nghệ thuật mà họ thưởng thức cũng cần phải mang tính mở mang và có giá trị.
Sharif:
Nhưng chúng tôi lại không nhìn thấy những điểm này trong các vở kịch của "Nhà Hát Zubayr".
Sharif:
Vì vậy các người nên dành thời gian để suy nghĩ về việc làm thế nào để nâng cao chất lượng tiết mục, làm thế nào để mở mang tư duy của khán giả, chứ không phải là những cuộc đối đầu vô bổ.
Sharif:
Nếu vậy thì "Nhà hát Zubayr" cũng sẽ không có một kết thúc ảm đạm như vậy.
Paimon:
Vừa lên tiếng thì đã hung hãn như vậy, trông áp lực thật đấy...!
Paimon:
Nilou liệu có thể chống chọi nổi không?
Nilou:
(Bình tĩnh, bình tĩnh, Nilou. Trước tiên hãy phân tích lời nói của ông ấy.)
Nilou:
(Ông ấy nói không phải vì coi thường nghệ thuật, mà là vì chúng ta biểu diễn quá kém nên mới bị cấm diễn tiếp, thế nhưng...)
Nilou hơi trầm tư suy nghĩ, nhớ lại những quan điểm lúc trước đã thu thập được khi trao đổi với mọi người. Những người sống ở Đại Khu Bazaar đều cho rằng: "Thưởng thức nghệ thuật không nên phân thấp cao sang hèn, mà nên đối xử bình đẳng." dùng quan điểm này để phản bác lại Sharif.
Nilou:
Theo ông thì vở kịch của chúng tôi không đáp ứng yêu cầu của Giáo Viện.
Nilou:
Nhưng sự dẫn dắt và truyền cảm hứng, không phải là do những khán giả xem màn trình diễn quyết định hay sao? Sao lại do người của Giáo Viện đánh giá được?
Nilou:
Hơn nữa tôi cho rằng biểu diễn nghệ thuật không tồn tại việc trí tuệ hơn hay là có giáo dục hơn cả.
Nilou:
Nó đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, không phân thấp cao sang hèn, mọi người đều có quyền thưởng thức nó.
Sharif:
Việc thưởng thức chẳng qua chỉ là sự hài lòng ở mức độ thấp, sự dẫn dắt và truyền cảm hứng mới là những điều kiện cần thiết để dẫn đến cảnh giới cao hơn.
Sharif:
Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người biểu diễn. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy nghệ thuật phát triển.
Sharif:
Nếu mọi thứ đều đơn giản dễ hiểu, không có ý thức tiến bộ thì tư duy thẩm mỹ của người dân cũng không thể nào tiến bộ lên tầm cao mới được.
Sharif:
Việc trau dồi tư duy thẩm mỹ đòi hỏi một quá trình, việc dẫn đến quá trình này mới là ý định ban đầu của Giáo Viện.
Nilou:
(Không ngờ ông ấy lại chuyển chủ đề như vậy, may mà sớm đã có chuẩn bị.)
Nilou:
(Chỗ này, nếu nhớ không lầm thì nên nói...)
"Trước tiên, nghệ thuật phải được người khác thưởng thức thì mới có thể mang lại giá trị tích cực." Đây chính là lời Khasani đã nói. Quan điểm này rất thích hợp để phản bác lại Sharif.
Nilou:
Có người trong nhà hát chúng tôi đã thử điều này.
Nilou:
Anh ấy đã từng là một nghệ sĩ tuyệt vời, nhưng số người có thể hiểu được tác phẩm của anh ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Nilou:
Tôi đồng ý rằng nghệ thuật có giá trị dẫn dắt, nhưng tuyệt đối không thể vì theo đuổi thứ này mà tạo ra những nội dung tối nghĩa khó hiểu như vậy.
Nilou:
Nếu không xuất phát từ trải nghiệm cuộc sống hằng ngày hay là cảm xúc của khán giả, vậy nội dung vở kịch sẽ trở nên mông lung.
Nilou:
Nếu họ còn xem không nổi, vậy những vở kịch như vậy dù có biểu diễn thì có tác dụng gì cơ chứ?
Nilou:
Chẳng qua là ép họ xem những thứ mà mình không thích thôi.
Sharif:
Đó là vì cô có kiến thức nửa vời với trí tuệ nên mới có cách giải thích như vậy.
Nilou:
Nếu nói như vậy, chẳng phải trước khi đánh giá tôi thì ông nên nhảy giỏi hơn tôi sao?
Farhad:
Nói hay lắm, Nilou!
Kourosh:
Ông ta như bị cuốn theo rồi...
Safwan:
Dựa trên nguyên tắc "Chỉ chấp nhận chứng cứ xác thực", những nhận định của ngài Sharif về chất lượng các vở diễn của nhà hát đều không có đủ luận cứ để chứng minh.
Safwan:
Nhưng tương tự, định nghĩa mà Nilou đề ra cũng chỉ là ý kiến cá nhân, thế nên về chủ đề này, giữa hai bên không có kẻ thắng người thua.
Safwan:
...Với lại, hai bên nên kiểm soát cảm xúc của mình hơn.
Paimon:
Cố lên Nilou, nãy giờ cô làm rất tốt đó!
Sharif:
Vậy thì tôi sẽ nói về những thứ thiết thực hơn. Trên cơ bản là các người đã vi phạm quy tắc, nên bây giờ cần phải nhận lấy hình phạt.
Sharif:
Việc này hoàn toàn đúng về mặt thủ tục, chúng tôi cũng đã nhiều lần thông báo cho "Nhà Hát Zubayr" chỉnh đốn và cải cách rồi.
Sharif:
Nhưng các người lại cố tình phớt lờ, hoặc chỉ bằng mặt không bằng lòng, việc này cũng đã gián tiếp dẫn đến kết quả như hiện tại.
Safwan:
Theo dự luật liên quan do Giáo Viện ban hành, quả thực là như vậy.
Nilou:
(Về vấn đề thủ tục, phải đặt hy vọng vào...)
Nilou nhớ rằng ngài Zubayr đã quản lý rất nghiêm túc, các thủ tục của nhà hát cũng rất đầy đủ. Chuyện này rất thích hợp để phản bác lại Sharif.
Nilou:
Anh Zubayr đã cung cấp tất cả các thủ tục đã ký với Giáo Viện, thủ tục đầy đủ và đều trong thời hạn hiệu lực.
Nilou:
Tuy theo quan điểm của Giáo Viện, việc diễn xuất của nhà hát không phù hợp với yêu cầu, nhưng trong quy định lại không nêu rõ rằng chỉ vì không phù hợp với yêu cầu mà nhà hát có thể bị tháo dỡ ngay lập tức.
Nilou:
Thông báo tháo dỡ cần được gửi và công bố bằng văn bản, nếu không thì vẫn sẽ áp dụng theo giấy phép kinh doanh và biểu diễn trong thời gian hiệu lực.
Nilou:
Nếu không tuân theo những quy tắc này thì sẽ không thỏa đáng về mặt thủ tục.
Abhi:
Đúng vậy, đúng vậy!
Sohrin:
Nói rất đúng!
Sharif:
...Quy tắc thì cũng có cách dùng đặc biệt, việc này có án lệ chứng minh đấy.
Sharif:
Miễn là được thảo luận trong Giáo Viện thì nhất định nó sẽ được thông qua.
Safwan:
Căn cứ theo 27 điều án lệ liên quan trước đó, có 90% án lệ ủng hộ quan điểm của ngài Sharif.
Safwan:
Nhưng đều là sau khi Giáo Viện thông qua thảo luận mới thi hành, nói cách khác thì việc ban hành trước lệnh tháo dỡ quả là một hành động nóng vội.
Nilou:
Như vậy là đủ rồi, chí ít thì giờ nó là không hợp lý.
Sharif:
...Hừm, thật ngoan cố.
Paimon:
Về điểm này, xem như Nilou đã nắm được ưu thế!
Paimon:
Cũng phải, Nilou phải ráng chống đỡ đó.
Sharif:
Dù lệnh tháo dỡ vẫn chưa được thông qua, nhưng trên thực tế thì tiết mục biểu diễn đã nhiều lần vi phạm quy tắc của Giáo Viện.
Sharif:
Dựa trên thực tế này, chúng tôi có thể tước bỏ vĩnh viễn quyền biểu diễn của các người ở Sumeru.
Nilou:
Chuyện này...
Safwan:
Dựa theo chế độ hiện hành, quả thực có thể cấm ngay tư cách biểu diễn của các thành viên "Nhà Hát Zubayr".
Paimon:
Có thể làm thế sao?
Sharif:
Thay vì nói rằng các người muốn bảo vệ nhà hát, chi bằng nói rằng những gì các người muốn giữ lấy chính là tập khán giả và lợi lộc từ họ.
Sharif:
Mất đi những thứ này, "Nhà Hát Zubayr" kia chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi.
Sharif:
Nhà hát không biểu diễn thì còn giá trị tồn tại gì nữa chứ?
Nilou:
Chúng tôi không phải như những gì ông đã nói đâu!
Paimon:
Hỏng bét rồi, bình tĩnh đi, Nilou!
Nilou:
(Đúng vậy, mình phải bình tĩnh lại, nhưng mà... ông ta...)
Nilou:
(Chỉ thiếu một chút nữa thôi, "Nhà Hát Zubayr" đối với chúng ta mà nói không chỉ là nơi để biểu diễn...)
Nilou nhớ rằng các bạn từng thảo luận vấn đề này: Nhà hát chan chứa tình cảm của tất cả mọi người, là "sợi dây liên kết" tập thể này.
Nilou:
Nhà Hát Zubayr đối với chúng tôi mà nói không đơn giản chỉ là nơi biểu diễn, mà nó đã sớm trở thành ngôi nhà của chúng tôi rồi.
Nilou:
Dù chị Rekhar không thể tiếp tục thám hiểm các nơi trên đại lục, nhưng chị ấy đã tìm được cuộc sống mới yên ổn hơn.
Nilou:
Sohrin, con chị ấy đã vượt qua cuộc thi của nhà hát, và sẽ nhanh chóng trở thành một thành viên mới của chúng tôi.
Nilou:
Anh Khasani đã tìm được những lý giải mới về nghệ thuật ở nhà hát, anh ấy quyết định cùng chúng tôi chứng kiến sự phát triển của nơi này.
Nilou:
Khi không biểu diễn, anh Farhad và anh Hushang cũng sẽ đến đây để giết thời gian, chia sẻ những chuyện hay ho trong ngày với chúng tôi.
Nilou:
Cả Inayah nữa, cô ấy bằng lòng hòa nhập vào môi trường nơi đây để bắt đầu hướng đến tương lai mới.
Nilou:
Nhà hát tồn tại vì họ... tồn tại vì mỗi một "người" chúng tôi.
Sharif:
Có lẽ cô đã gặt hái được rất nhiều cảm xúc tích cực từ nhà hát này, nhưng thật đáng tiếc, cô gái à, cô sai lầm rồi.
Sharif:
Những mối quan hệ mà cô vừa đề cập đều được gầy dựng khi nhà hát hoạt động bình thường.
Sharif:
Sheikh Zubayr kinh doanh nhà hát làm kế sinh nhai, nhân viên nhà hát làm việc vì đồng lương, còn người xem là vì thưởng thức màn trình diễn.
Sharif:
Tình cảm con người chỉ là một phần phụ được nảy sinh từ những lợi ích qua lại, nó có thể sẽ ấm áp và hấp dẫn, nhưng nó không thể lấn át cái chính được.
Sharif:
Giống như một nhóm học giả tụ tập lại để giải một chủ đề khó, chúng tôi sẽ san sẻ tất cả trí tuệ, không phân biệt thân phận, thân thiết với nhau như anh em.
Sharif:
Nhưng sau khi phát biểu nghiên cứu thì chúng tôi không còn tụ tập trong cùng một phòng họp nữa.
Sharif:
Lý do rất đơn giản, chúng tôi đều là học giả, còn có những nghiên cứu mới cần phải làm.
Paimon:
Quả nhiên ông ta dè bỉu tình nghĩa, hơn nữa như đã có chuẩn bị từ trước, khí thế của ông ta không hề giảm sút chút nào.
Safwan:
Xét về luận cứ mà đôi bên nêu ra, hiện tại thì quan điểm của ngài Sharif đang chiếm ưu thế.
Safwan:
Trước khi bị cấm diễn, những gì Nilou nói về tình cảm trong nhà hát đều chỉ là giả định. Nhưng những gì ngài Sharif đưa ra đều là phương thức nghiên cứu thường thấy ở Giáo Viện.
Safwan:
Thành tựu trong học thuật của Giáo Viện đều nhờ vào hiệu suất cao của các học giả, hơn nữa họ luôn biết rõ chuyện gì là chính, chuyện gì là phụ.
Paimon:
Làm sao đây, làm sao đây, hình như bị phản tác dụng rồi...
Paimon:
Kế sao? Nilou gài bẫy Sharif sao?
Nilou:
(Tốt lắm, ông ta đã nói thế, vậy thì luận cứ tiếp theo sẽ có thể quyết định thắng thua của cuộc tranh luận này rồi.)
Nilou:
(Nhưng như thế thật sự ổn sao? Đối với Inayah mà nói, như vậy thật tàn nhẫn.)
Nilou nhớ lại lời của Inayah. Inayah rất muốn thắng, không muốn vì quá khứ đau thương của mình mà mất đi nhiều thứ hơn.
Nilou:
(Nhưng cô ấy đã đồng ý, cô ấy muốn thắng nên có thể bỏ ra bất cứ giá nào. Mình cũng vậy.)
Nilou:
Ngài Sharif cho rằng tình cảm con người chỉ là phụ phẩm của mục tiêu, chỉ cần mục tiêu được hoàn thành hay từ bỏ thì tình cảm cũng không còn lý do để duy trì.
Nilou:
Vậy thì nếu có người không cách nào đạt tới kỳ vọng của ông...
Inayah:
Người không đạt được kỳ vọng của cha, cuối cùng sẽ phải lựa chọn bỏ nhà ra đi như con đây, cũng không còn là con gái của cha nữa, đúng không?
Nilou:
Inayah...
Inayah:
Xin lỗi Nilou, vẫn nên để tôi nói thì hơn. Cô không cần gánh vác trách nhiệm thay tôi.
Sharif:
...
Inayah:
Nếu trong mắt cha, "mục tiêu" tồn tại của con chính là kế thừa thành quả học thuật của cha, vậy thì giờ con đã hoàn toàn thất bại rồi.
Inayah:
Vậy không còn lý do gì để tiếp tục thân phận cha con nữa rồi đúng không.
Safwan:
Khán giả không nằm trong đối tượng tranh luận của hai phía, xin hãy phát ngôn cẩn thận.
Sharif:
Cứ để con bé nói.
Sharif:
Dù con bé không nói, thì Nilou cũng sẽ nói lời tương tự thôi.
Inayah:
Nhưng trên thực tế, dù xảy ra nhiều chuyện không vui, cha vẫn là cha của con.
Inayah:
Chỉ là cha đã quá sa đà vào thế giới của bản thân, không lý giải được tại sao con và những người này vì tình cảm mà kết nối lại với nhau.
Rekhar:
Đúng đó, đừng có mà khinh thường chúng tôi đấy!
Farhad:
Có rất nhiều nơi để xem nhảy múa, nhưng chỉ có một "Nhà Hát Zubayr" mà thôi!
Sheikh Zubayr:
Tên này thật là, sao lại nói ra những lời ngu ngốc thế này chứ.
Safwan:
Yên lặng, yên lặng nào, yêu cầu khán giả đừng gây mất trật tự của buổi tranh luận!
Inayah:
Con nói thẳng, đây là luận cứ cuối cùng của con. Chỉ cần cha không thừa nhận con là con gái của cha nữa, vậy thì cha sẽ chiến thắng trong cuộc tranh luận này.
Inayah:
Nhưng trước lúc đó, cha à, con còn vài câu sau cùng muốn nói.
Inayah:
Trong thời gian này, con luôn tự kiểm điểm lại. Nhưng không phải ngẫm lại việc bỏ nhà ra đi sai ở chỗ nào, mà là cuối cùng con cũng đã hiểu được, sự chống đối của con là vô nghĩa.
Inayah:
Con luôn muốn có được sự công nhận từ cha, nhưng lại luôn khiến cha thất vọng. Con bỏ nhà ra đi, thật ra chỉ đang giải tỏa tâm trạng thất bại của mình.
Inayah:
Nói cách khác, là con đang ép cha, buộc cha phải từ bỏ kỳ vọng quá cao đối với con.
Inayah:
Nhưng như vậy thì chẳng khác gì chuyện cha làm với con cả!
Sharif:
...
Inayah:
Con sẽ không đặt kỳ vọng nơi cha nữa, con đã tìm được cuộc sống mình muốn hướng đến ở "Nhà Hát Zubayr" rồi.
Inayah:
Con sẽ từ bỏ việc chống đối gia đình, và phấn đấu vì mục tiêu mới của mình.
Inayah:
Nhưng nếu cha quyết phải phá hủy nơi này, thì con sẽ cùng mọi người ở đây chống đối cha đến cùng.
Safwan:
Đừng thừ người ra đó nữa, ngài Sharif, cuộc tranh luận vẫn đang tiếp diễn đó.
Sharif:
...Họ là bạn của con sao?
Sheikh Zubayr:
Câu này nên hỏi chúng tôi mới đúng chứ.
Sohrin:
Tất nhiên rồi!
Abhi:
Chị Inayah là người bạn rất tốt!
Khasani:
Chỉ là có một chút phiền phức thôi.
Nilou:
Điều này hoàn toàn không cần phải nghi ngờ.
Nilou:
Chỉ cần ở "Nhà Hát Zubayr" thì chính là một thành viên của chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy.
Sharif:
Hừm, non nớt, ngây thơ, nhưng mà...
Sharif:
Lại khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nói rồi, Sharif xoay người đi.
Safwan:
Này, sao vậy? Ôi, thôi bỏ đi.
Nilou:
Họ... bỏ đi sao?
Rekhar:
Vậy là chúng ta đã thắng rồi đúng không?
Kourosh:
Chúng ta thắng à?
Paimon:
Nilou, cô lợi hại thật đó!
Nilou:
Ha, haha...
Nilou:
Xin lỗi, vừa thả lỏng chút mà tôi muốn xỉu đến nơi luôn rồi đây...
Nilou:
Xem ra Inayah chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng ông ấy.
Sheikh Zubayr:
Làm tốt lắm, Nilou, Inayah, như vậy là họ sẽ không đến làm phiền nữa đâu.
Farhad:
Không ngờ mọi người lại có một ý chí kiên định như vậy, tôi có cách nhìn khác về mọi người rồi đấy.
Nilou:
Nhưng như vậy cũng mệt mỏi quá. Hihi, không muốn có lần thứ hai đâu...
Sohrin:
Chị Nilou và chị Inayah đều ngầu lắm!
Rekhar:
Có nên tổ chức thêm một bữa tiệc ăn mừng không nhỉ.
Trong tiếng nói cười, cuộc tranh luận cuối cùng cũng đã hạ màn...
Nói chuyện với Nilou
Nilou:
A, là bạn, bạn đến rồi à.
Nhà Lữ Hành:
Nilou đã bình tĩnh lại chưa?
Nilou:
Ừm, đỡ hơn rồi, càng nghĩ lại càng thấy cảm giác lúc đó khó mà tưởng tượng nổi.
Nilou:
Nếu để tôi làm lại thì chắc tôi cũng không thể thốt ra được những lời nói đó đâu.
Nhà Lữ Hành:
Điều đó chứng tỏ việc chuẩn bị của chúng ta là có hiệu quả.
Nilou:
Ừm, thật sự rất cảm ơn mọi người.
Nilou:
À tôi hiểu rồi, là duyên phận giữa tôi và nhà hát đúng không?
Nilou:
Vậy thì phải kể đến người mà anh Zubayr đã từng nhắc, đó là cô giáo của tôi.
Nilou:
Khi tôi còn nhỏ, anh Zubayr đã kinh doanh nhà hát này rồi.
Nilou:
Lúc đó, có một chị gái rất đẹp đang nhảy múa, tôi bị thu hút ngay bởi dáng vẻ của chị ấy.
Nilou:
Tôi thầm nghĩ, năng khiếu của chị ấy tuyệt vời như vậy, nhất định là đã nhận được sự chiếu cố của thần linh.
Nilou:
Nhưng chị ấy nói với tôi là hoàn toàn ngược lại.
Nhà Lữ Hành:
Ngược lại?
Nilou:
Ừm, chị ấy nói, nhảy múa là nghệ thuật sinh ra từ lao động, nó không đến từ trời cao mà ngay từ đầu đã thuộc về loài người.
Nilou:
Nó là một thứ tuyệt đẹp tạo ra từ cuộc sống con người, mỗi khi có chuyện vui vẻ hoặc đáng ăn mừng, mọi người đều sẽ nhảy múa.
Nilou:
Nói cách khác, nơi có thể nhảy múa đều chan chứa những điều hạnh phúc nhỏ nhoi của con người.
Nilou:
Thế nên, thứ chị ấy theo đuổi không phải là hoa tươi hay tràng pháo tay, mà chỉ muốn thấy nụ cười của khán giả, vậy là đủ rồi.
Nilou:
Đúng vậy, giống với suy nghĩ của anh Khasani.
Nilou:
Tôi đã cảm động trước lời nói của chị ấy, thế nên tôi đã theo chị ấy học múa rồi bắt đầu biểu diễn ở đây thay cho chị ấy.
Nilou:
Trước khi chị ấy giải nghệ có nói với tôi rằng, dù bất cứ khi nào cũng đừng quên ý nghĩa của việc nhảy múa.
Nilou:
Đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu tôi và anh Zubayr đã không định nghe theo Giáo Viện.
Nilou:
Dù sau đó đã gây ra nhiều rắc rối, nhưng may mà đã giải quyết ổn thỏa.
Nilou:
Ừm, nhưng vẫn có những tiếc nuối nho nhỏ.
Nhà Lữ Hành:
Inayah sao?
Nilou:
Đúng vậy, dù cô ấy đã quyết tâm không chống đối cha mình nữa, nhưng cuối cùng hai người đó vẫn chưa thể giao tiếp một cách hiệu quả được.
Nilou:
Trước khi ông Sharif rời đi, trông có vẻ cảm xúc lẫn lộn.
Nilou:
Hẳn là ông ấy còn nhiều lời chưa nói ra, nhưng có lẽ không còn cơ hội để nói rồi.
Nilou:
Ừm, nhưng tôi vẫn mong mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt, kỳ vọng về điều tốt đẹp là điều tốt mà.
Nilou:
Và cũng hoan nghênh bạn và Paimon thường xuyên ghé xem màn trình diễn của chúng tôi nhé.
Nilou:
Biết đâu lần sau các bạn sẽ có thể thấy được Inayah biểu diễn trên sâu khấu đó, hihi.
Paimon:
Bạn cũng lo lắng cho Inayah đúng không?
Paimon:
Sau này thường xuyên ghé qua nhé, biết đâu sẽ có chuyển biến tốt thì sao.
Đến nhà hát tìm Inayah
Nilou:
Giới thiệu với mọi người, vị này là thành viên mới của chúng ta, Inayah.
Inayah:
Chào... chào mọi người...
Nilou:
Về sau cô ấy sẽ dâng tặng những điệu múa xinh đẹp đến cho chúng ta, mọi người hãy động viên cô ấy nhé.
Paimon:
Inayah lên sân khấu biểu diễn à. Hihi, không biết cô ấy khi múa sẽ trông như thế nào nhỉ.
Paimon:
Nghĩ kỹ thì có thể kết thúc viên mãn như vậy đúng là không dễ dàng gì.
Nhà Lữ Hành:
Đã hội tụ rất nhiều cơ duyên trong đó.
Paimon:
Sự cố gắng của Nilou, trí tuệ của mọi người, quyết tâm của Inayah...
Nhà Lữ Hành:
Cộng thêm sự mềm lòng của Sharif nữa.
Paimon:
Hửm, đây là ý gì?
Paimon:
Nói thế nghe cũng có lý.
Paimon:
Tuy việc tháo dỡ nhà hát có hơi quá đáng, nhưng quả thật có thể ngăn cản Nilou nhảy múa.
Paimon:
Nếu ông ấy thật sự nhẫn tâm thì dù không thể giành phần thắng, ông ấy cũng sẽ có thể khiến cả đôi bên cùng thiệt hại...
Paimon:
Bỏ đi, suy nghĩ của những người này, mình đâu tài nào hiểu được, chúng ta tập trung xem biểu diễn thì hơn.
Paimon:
Này, đợi đã, nhìn xem, vừa nhắc là ông ấy xuất hiện ngay kìa!
Paimon:
Đó chẳng phải là cha của Inayah sao?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta qua đó chào hỏi đi.
Sharif:
Ồ, là các người sao.
Sharif:
Hôm nay rảnh rỗi nên tôi ghé qua đây xem sao.
Paimon:
Ông đến tìm Inayah à?
Sharif:
Không phải, chỉ là ghé qua xem biểu diễn thôi, đừng làm phiền con bé.
Nhà Lữ Hành:
Ông lẽ ra nên bận lắm mới phải chứ.
Sharif:
Ừm, đúng là tôi khá bận.
Sharif:
Vì tôi đã thua trong buổi tranh luận, khiến Giáo Viện mất mặt, và trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Sharif:
Nên tôi cũng nhân cơ hội này để người bên trên tạm đình chỉ chức vụ của tôi, nếu không thì những lời bàn tán kia chắc sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa.
Paimon:
Đình chỉ chức vụ à...
Sharif:
Đúng vậy, giờ tôi là kẻ thất nghiệp, nên có nhiều thời gian rảnh rỗi để đến xem mấy màn trình diễn này.
Sharif:
Tôi thật sự không thể hiểu nổi sức hút của nơi này, nên khiến tôi có hơi tò mò đấy.
Sharif:
Bộ dạng cố gắng của cô gái kia đến giờ tôi vẫn không thể quên. Inayah ở cạnh cô ấy chắc sẽ trở nên tốt hơn.
Nhà Lữ Hành:
Vẫn là lo lắng cho con gái chứ gì.
Sharif:
Đương nhiên rồi, trên đời này làm gì có cha mẹ nào không lo cho con cái chứ. Con bé đúng là điểm yếu của tôi mà.
Sharif:
Mà thôi, tôi cũng không có tư cách để nói những lời này.
Paimon:
Ông đến thì cũng đã đến rồi, hãy đi gặp cô ấy đi.
Sharif:
Không, không cần thiết, màn trình diễn kết thúc rồi, tôi về đây.
Sharif:
...Đừng nói lại với con bé việc tôi đã ghé đó.
Lúc các bạn nói chuyện, Nilou đẩy Inayah còn đang do dự đến bên cạnh các bạn. Cô ấy ra hiệu các bạn đi qua một bên, để chừa lại không gian cho hai cha con khá xa cách này. Sharif khi gặp lại con gái đã lấy ra một bức tranh thêu từ trong túi, đó là sự nỗ lực bù đắp cho những tổn thương mà đứa con gái đã phải chịu đựng. Inayah nhìn thấy hành động của cha, hơi do dự một lúc rồi nhận lấy bức tranh với tâm trạng phức tạp, đồng thời hy vọng có thể nói chuyện một cách bình tĩnh với cha.
Paimon:
Hai người này đúng là cha con, nói chuyện vòng vo y hệt nhau.
Nilou:
Đúng vậy, nếu không phải tôi vội kéo Inayah đến thì chắc cô ấy cũng đã bỏ chạy rồi.
Paimon:
Họ có cơ hội làm lành chứ?
Nilou:
Tôi cũng chẳng biết nữa, làm lành đối với họ mà nói chưa chắc là chuyện tốt.
Nilou:
Mâu thuẫn và hiểu lầm chất chồng nhiều năm như vậy, đâu phải dễ dàng hóa giải được, có lẽ việc giữ khoảng cách là lựa chọn tốt hơn.
Nilou:
Nhưng dù họ có ở đâu đi nữa thì máu mủ vẫn sẽ luôn là "sợi dây liên kết" vững chắc giữa họ.
Nilou:
Nếu họ cảm nhận được hơi ấm trong đó thì tốt rồi.
Nilou:
Phải rồi, về chuyện tranh luận, mọi người đều rất cảm ơn bạn.
Nilou:
Thế nên, chúng tôi đã làm một món quà cảm ơn, mong bạn có thể nhận lấy.
Paimon:
Đây... đây chẳng phải là "Nhà Hát Zubayr" sao?
Paimon:
Thật lợi hại, thủ công thật tinh xảo, độ hoàn thiện còn rất cao nữa...
Nilou:
Hihi, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi làm món đồ phức tạp như thế đó.
Nilou:
Do anh Zubayr và anh Khasani thiết kế, tôi và Inayah, cùng những người khác phụ trách làm các linh kiện nhỏ.
Nilou:
Cấu trúc chính bên trong là do Rekhar và Najia lắp ráp đó.
Nilou:
Vì các bạn là nhà mạo hiểm, mai sau sẽ đi đến nhiều nơi khác và ngắm nhìn vô số cảnh sắc.
Nilou:
Thế nên chúng tôi mong "Nhà Hát Zubayr" sẽ có thể trở thành một phần ký ức tốt đẹp trong chuyến hành trình của các bạn, chúng tôi luôn hoan nghênh các bạn quay lại.
Paimon:
Ừm, có cơ hội chúng tôi sẽ trở về xem Nilou nhảy múa mà.
Nilou:
Không cần khách sáo, bạn học nhanh thật đó.
Nilou:
Này, mau nhận lấy đi. Đây là câu chuyện của chúng ta, tôi sẽ mãi ghi nhớ.