arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Phong Đỏ Màn 1

Cố Nhân Xa Lạ


Bình Nguyên Hiện Ánh Tím
Trong khi thám hiểm, bạn và Paimon đã đi đến Lãnh Địa Bạch Hồ...
Đến Lãnh Địa Bạch Hồ
Paimon:
Chúng ta đến Inazuma đã được một thời gian rồi.
Paimon:
Trong thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Paimon:
Xem như cuộc hành trình của chúng ta đã có tiến triển nhỉ.
Paimon:
Bây giờ chúng ta đi đâu đây?
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã.
Paimon:
Hả, sao thế?
Một samurai cử chỉ kỳ quái đột nhiên xuất hiện và tấn công các bạn...
Đánh lui kẻ tập kích
???:
Hở? Hóa ra ngươi không có Vision.
???:
Xem ra ta đã nhận nhầm người rồi.
Paimon:
Ít nhất cũng phải nhìn rõ là ai đã rồi mới ra tay chứ.
Paimon:
Không đúng... Dù ngươi tìm ai đi nữa thì bất ngờ tấn công người khác cũng nguy hiểm lắm đó!
???:
Các người có từng gặp một người tên là Kaedehara Kazuha không?
???:
Cũng như ngươi vậy, dùng kiếm đơn, nghe nói còn có Vision hệ Phong nữa.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi tìm Kazuha để làm gì?
???:
Không liên quan gì đến ngươi.
???:
Thôi, xem ra ngươi không biết gì rồi, đúng là phí thời gian.
Samurai đã rời đi.
Paimon:
Sao tên này kỳ lạ thế nhỉ, chỉ biết cầm đao múa may, lại còn khó hiểu nữa, đến cả câu xin lỗi cũng không thèm nói.
Paimon:
Mình không thể nói thông tin của Kazuha bừa bãi cho loại người này được.
Paimon:
Hmm! Tuy rằng tôi cảm thấy nếu quyết đấu đàng hoàng thì hắn ta cũng không thể làm gì được Kazuha.
Paimon:
Để đề phòng, chúng ta mau báo cho Kazuha biết thì hơn, để anh ấy chú ý an toàn.
Nhà Lữ Hành:
Thật ra tôi thấy thế này.
Paimon:
Hửm? Thấy thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Hắn ta có thể có mối quan hệ đặc biệt với Kazuha.
Paimon:
Quan hệ đặc biệt? Ý là bạn nghĩ hắn ta quen Kazuha sao?
Paimon:
Ừm, kể ra cũng phải. Nhưng chiêu thức của mọi người trông cũng na ná nhau mà, vậy đâu có nói lên được gì...
Paimon:
Tóm lại chúng ta mau báo cho Kazuha biết đi, bằng không anh ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.
Paimon:
Tôi nghe nói đội thuyền "Nam Thập Tự" đang ở Đảo Ritou để bổ sung hàng, chắc anh ấy đang ở bên đó.
Đến Đảo Ritou tìm Kazuha
Ryouhei:
Nghe nói người đã chặn "Lưỡi Đao Vô Tưởng" thật ra là một thuyền viên của đội thuyền "Nam Thập Tự"...
Chiaki:
Hả? Anh ta không phải người của Sangonomiya sao?
Asano:
Vẫn chưa tới ư? Cái người tên Kaedehara Kazuha đó...
Nosaki:
Tôi rất muốn được thấy tận mắt vị anh hùng này.
Taketani:
Hôm nay tôi nhất định phải phỏng vấn anh ấy... nhất định...
Paimon:
Xin chào, anh có biết Kazuha đang ở đâu không?
Chao:
Các bạn cũng tới tìm Kazuha sao, xem ra đúng là cậu ấy đã làm ra chuyện gì đó ghê gớm lắm rồi.
Nhà Lữ Hành:
"Cũng"?
Chao:
Hahaha, lần này chúng tôi đi thuyền nhỏ đến đây để bổ sung hàng. Ai ngờ vừa tới cảng thì có rất nhiều người Inazuma ùa tới hỏi thăm về chuyện của Kazuha.
Chao:
Trong trận chiến ở Bờ Nazuchi tôi thấy chị đại cũng xuất sắc lắm mà, nhưng có thấy chị đại nổi tiếng như thế đâu.
Chao:
Kazuha trong đội thuyền có hơi chìm, thỉnh thoảng còn không nghe lời chị đại nữa, nhưng chị ấy chẳng thèm để ý, haiz...
Paimon:
Hóa ra anh còn không biết Kazuha đã làm gì.
Chao:
Có nghe loáng thoáng, hình như là chặn được "Lưỡi Đao Vô Tưởng" của Raiden Shogun gì đó.
Chao:
Cái đó lợi hại lắm à?
Nhà Lữ Hành:
Giống như lần Beidou chém chết Hải Sơn ấy.
Chao:
À, nói thế thì tôi hiểu rồi. Hahaha, vậy Kazuha được mến mộ vậy cũng là chuyện thường tình thôi!
Chao:
Ban nãy Kazuha đã bị người của Hiệp Hội Tenryou gọi đi rồi, bảo là có chuyện quan trọng cần bàn.
Chao:
Lúc đầu tôi còn tưởng là tới bắt người cơ, nhưng mà thái độ của bọn họ rất thân thiện, cảm giác như cậu ta rất được tôn trọng vậy.
Paimon:
Nếu là trước đây thì đúng là không thể nào tưởng tượng ra nổi...
Paimon:
Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ đến Hiệp Hội Tenryou xem thử.
Chao:
Ừm, vậy tôi ở đây đối phó với đám người hiếu kỳ này tiếp.
Đến Phủ Hiệp Hội Tenryou
Kaedehara Kazuha:
Ồ? Là bạn à, Nhà Lữ Hành.
Kujou Kamaji:
Chào các bạn, chúng tôi đang nói về chuyện hủy bỏ lệnh "Truy Lùng Vision". Nếu các bạn đã tới thì cùng nghe đi.
Kujou Kamaji:
Lần này tôi mời Kaedehara Kazuha tới là để bày tỏ tình hữu nghị của chúng tôi.
Kujou Kamaji:
Chính nhờ sự cố gắng của các bạn nên Inazuma mới có cục diện tốt đẹp thế này. Tôi cũng có cơ hội sửa lại sai lầm mà gia tộc mình đã phạm phải. Tôi rất biết ơn các bạn vì chuyện này.
Kujou Kamaji:
Đại nhân Shogun đang chỉnh đốn lại nhiều phương diện, hòa giải hoặc xoa dịu những mâu thuẫn đã tích tụ trong thời gian qua.
Kujou Kamaji:
Hiệp Hội Tam Cực đề nghị, muốn nhân cơ hội này để trả lại danh dự cho nhà Kaedehara.
Kujou Kamaji:
Chuyện liên quan đến nhà Kaedehara, chắc bạn cũng nghe qua rồi nhỉ?
Kujou Kamaji:
Nói ngắn gọn thì ở Inazuma từng có những người thợ rèn hoàng gia, kế thừa kỹ thuật rèn đao của Shogun đại nhân và lấy việc phát huy nó làm vinh dự. Nhà Kaedehara cũng là một trong số đó.
Kujou Kamaji:
Nhưng vào thời kỳ nào đó, có một vài thợ rèn đã chạy trốn sang Snezhnaya, nhà Kaedehara và nhà Kamisato vì quản lý không nghiêm mà bị truy cứu, gặp phải đại họa.
Kujou Kamaji:
Nhưng sau này mọi người đã biết, kẻ đứng đằng sau chuyện này là Fatui. Nếu quy hết tất cả sai lầm cho hai nhà Kaedehara và Kamisato thì chẳng công bằng chút nào.
Kujou Kamaji:
Lần này Kaedehara Kazuha lại còn lập công lớn, đại nhân Shogun cho rằng không chỉ khen thưởng, mà còn phải bồi thường cho quyết định xử phạt trước đây nữa.
Kujou Kamaji:
Nhưng vì để tránh việc gia tộc rèn đao bị Fatui bức hại lần nữa, nên kết quả điều tra lần này không được chúng tôi công bố, xin thứ lỗi.
Kaedehara Kazuha:
Quá lời rồi, có thể nhận được ý tốt từ đại nhân Shogun và Hiệp Hội Tenryou thế này, tôi rất vui mừng.
Kaedehara Kazuha:
Có điều ý tốt này không miễn phí nhỉ.
Kujou Kamaji:
Anh nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là "bồi thường" mà thôi.
Kujou Kamaji:
Sau khi lấy lại danh dự, nhà Kaedehara có thể gầy dựng lại nghề rèn, anh cũng không cần phiêu bạt khắp nơi nữa.
Kujou Kamaji:
Dưới sự che chở lẫn ủng hộ của đại nhân Shogun và Shogunate, anh sẽ có cuộc sống an nhàn yên ổn ở Inazuma.
Kaedehara Kazuha:
Tôi quanh năm dầm mưa dãi nắng đã lâu, e là sẽ không quen với những ngày tháng nhà cao cửa rộng đâu.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng tổ tiên nhà tôi vẫn luôn tự hào vì dòng họ Kaedehara và kỹ thuật rèn đao, tôi phải có trách nhiệm lấy lại danh dự cho họ.
Kujou Kamaji:
Có vẻ anh vẫn còn do dự nhỉ.
Kujou Kamaji:
Nếu anh đồng ý, tôi nghĩ những lời đồn xấu về anh trên phố sẽ biến mất thôi.
Paimon:
Lời đồn xấu? Suốt cả quãng đường tôi chỉ thấy người ta khen, tâng bốc anh ấy lên tận mây thôi mà.
Kujou Kamaji:
Với một vài người, "Lưỡi Đao Vô Tưởng" là thứ không thể nào chiến thắng được, nên họ không chấp nhận được việc anh Kaedehara đỡ được nhát đao ấy.
Kujou Kamaji:
Lúc đó có người chứng kiến được ngoài nguyên tố Phong ra, còn có cả nguyên tố Lôi nữa, cho nên việc "Kaedehara Kazuha sử dụng Delusion" đã lan truyền khắp nơi...
Paimon:
Hả? Nhưng mà người dùng Delusion sẽ già đi rất nhanh, Kazuha có như thế đâu.
Kujou Kamaji:
Ừm, nhưng đối với họ, chuyện một người có thể dùng được hai loại nguyên tố thế này còn khó hiểu hơn nhiều.
Kaedehara Kazuha:
Lời đồn tương tự như thế nhiều lắm, tôi không quen với chuyện bị cuốn vào dư luận, bị người ta đeo bám hoặc nghi ngờ.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng nếu Shogunate đồng ý hỗ trợ tôi thì chắc là chuyện này sẽ nhanh chóng lắng xuống thôi...
Kujou Kamaji:
Nên anh có thể cân nhắc thử, chuyện này tốt cho cả hai chúng ta mà.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, để tôi suy nghĩ lại đã.
Kaedehara Kazuha:
Tạm không bàn chuyện này nữa. Sao hai bạn lại tới đây?
Paimon:
Á, suýt thì quên mất chuyện quan trọng!
Kể lại chuyện có kẻ tập kích cho Kazuha nghe...
Kaedehara Kazuha:
Một người nguy hiểm như thế đang tìm tôi...
Kaedehara Kazuha:
Không có, bây giờ tôi cũng khá hoang mang.
Kaedehara Kazuha:
Võ nghệ của tôi là do gia đình truyền dạy, vốn để chém ra những đường đao thẳng thớm khi thử đao. Vì để kiểm tra chất lượng của từng thanh đao một mà chúng tôi đã phải luyện tập rất nhiều.
Kaedehara Kazuha:
Dần dà, gia tộc tôi đã tạo ra một bộ Thuật Thử Đao, những kỹ năng tương ứng cũng ra đời từ đó.
Kaedehara Kazuha:
Nó khác hẳn với kỹ thuật sử dụng thực tế trên chiến trường, khó mà tưởng tượng nổi chỉ là trùng hợp...
Paimon:
Vậy anh phải cẩn thận đấy, tôi thấy người này rất kỳ lạ.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, anh ta nóng nảy như vậy, nếu ra tay với người khác thì rất dễ gây ra hậu quả.
Kujou Kamaji:
Nếu đã như vậy thì tôi sẽ cử người đi điều tra ngay.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, làm phiền anh rồi. Tôi cũng rất tò mò, thế này đi, đúng lúc tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ về đề nghị ban nãy của anh.
Kaedehara Kazuha:
Tôi và họ sẽ đi điều tra kẻ tập kích trước, sau đó trả lời cho anh về sự lựa chọn của tôi.
Kujou Kamaji:
Được, vậy các bạn phải chú ý an toàn nhé.
Kaedehara Kazuha:
Đi thôi, chúng ta đi tìm kẻ tập kích kia thôi.
Paimon:
Trụ sở thám tử biết rất nhiều tin tức trong thành.
Paimon:
Chúng ta đi tìm Ryuuji hỏi thăm đi!

Loạn Cảnh Thấu Chân Diện
Để đề phòng kẻ tập kích tấn công lần nữa, bạn và Kazuha quyết định đi điều tra thân phận của người đó.
Nghe ngóng tin tức từ Ryuuji
Paimon:
Xin chào, chúng tôi có vài điều muốn hỏi.
Paimon:
Dạo này có ai đi tìm Kaedehara Kazuha không?
Ryuuji:
Ồ, hóa ra đây là anh Kaedehara sao, nghe danh đã lâu, cuối cùng hôm nay cũng may mắn được gặp.
Kaedehara Kazuha:
Đừng khách sáo như vậy, bây giờ chúng tôi đang điều tra một vụ tập kích, rất mong có thể nhận được sự giúp đỡ của anh.
Ryuuji:
Hả? Là một vụ tập kích nhắm vào anh ư? Để tôi nghĩ xem... hình như không có ấn tượng gì đặc biệt cả.
Ryuuji:
Bây giờ anh Kaedehara đã là nhân vật nổi tiếng ở Inazuma, người muốn tìm gặp anh ấy nhiều vô kể.
Ryuuji:
Không giấu gì, gần đây trụ sở thám tử của chúng tôi cũng nhận được rất nhiều ủy thác, yêu cầu chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Kaedehara đấy.
Ryuuji:
Họ thậm chí còn trả đến mấy triệu Mora nữa. Haiz, nếu như đó là những ủy thác bình thường chút thì trụ sở đã nhận ngay rồi.
Paimon:
Mấy, mấy triệu? Woa... À không, làm vậy thì không nên chút nào cả...
Kaedehara Kazuha:
Cảm ơn anh đã bảo vệ lợi ích cá nhân của tôi.
Ryuuji:
Đúng vậy, không có lý do chính đáng mà đi moi móc đời tư cá nhân của người khác, tôi không thể kiếm tiền như thế được.
Ryuuji:
Xin lỗi, tôi hơi lạc đề rồi, tôi muốn nói rằng nếu có người lạ muốn tìm anh Kaedehara đây thì tôi cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm.
Ryuuji:
Nhưng nếu liên quan đến vụ tập kích thì tôi không có manh mối gì cả...
Kaedehara Kazuha:
Không liên quan gì đến tôi cũng được, gần đây có vụ tập kích hoặc vụ án kỳ lạ nào không?
Kaedehara Kazuha:
Phía Hiệp Hội Tenryou có khá ít manh mối, nên tôi nghĩ bên anh sẽ có vài nguồn tin khác.
Ryuuji:
Đúng là không phải mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều lọt vào tai các quan chức, nói cách khác, đó hầu hết đều là những chuyện vặt vãnh...
Ryuuji:
Nếu như có kẻ tập kích gây chuyện, vậy thì nó sẽ thuộc vụ việc cố ý gây thương tích, lúc đó Hiệp Hội Tenryou sẽ vào cuộc.
Paimon:
Hình như cũng có lý...
Paimon:
Làm sao đây, nếu vậy thì manh mối đã bị đứt rồi.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng tôi không thể hiểu nổi, kẻ tập kích các bạn ở bên ngoài lại không hề gây ra thêm chuyện gì khác...
Kaedehara Kazuha:
Trừ khi hắn ta chỉ mới hành động lần đầu, nếu mục tiêu là người khác, không có bản lĩnh cao như bạn thì chắc chắn sẽ có chuyện.
Kaedehara Kazuha:
Tôi biết bản lĩnh của bạn, không cần khiêm tốn. Chi bằng hãy nói, may mà đó là bạn nên mới có thể bình an vô sự.
Kaedehara Kazuha:
Nếu có người vì tôi mà bị thương nặng hoặc gặp phải bất trắc gì đó, tôi sẽ thấy tội lỗi lắm.
Kaedehara Kazuha:
Đối với các nạn nhân thì đây đúng là tai bay vạ gió.
Paimon:
Đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra hắn ta!
Ryuuji:
Không hổ danh là Kaedehara, đúng như lời đồn. Chính vì ngày thường anh cũng suy nghĩ như vậy nên mới có thể cầm vũ khí chống lại đại nhân Shogun chẳng chút e ngại đúng không!
Kaedehara Kazuha:
Quá khen rồi, lúc đó tôi cũng có hơi bốc đồng...
Ryuuji:
Haha, khiêm tốn quá rồi đấy. Yên tâm đi, tôi hiểu mà, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh tìm kiếm manh mối.
Ryuuji:
À đúng rồi, nếu nói về những chuyện kỳ lạ gần đây thì đúng là có một chuyện, nhưng không liên quan đến việc tập kích lắm.
Ryuuji:
Để hiểu rõ hơn, tôi sẽ kể cho mọi người nghe.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, những lúc thế này cần phải có càng nhiều manh mối càng tốt.
Ryuuji:
Dạo này trong thành có hai người đã biến mất gần như cùng một lúc.
Ryuuji:
Một trong số họ tên là Nagato, là một nhà sưu tầm nổi tiếng, và người còn lại tên là Amenoma Yuuya, là một samurai của gia tộc Amenoma.
Paimon:
Amenoma... tên nghe quen thế.
Ryuuji:
À, anh ấy là chủ của Xưởng Rèn Amenoma, cháu trai của ông Amenoma Tougo.
Ryuuji:
Hai người đàn ông biến mất cùng lúc, rất có khả năng có liên quan với nhau, nhưng tôi không rõ tình hình cụ thể là thế nào.
Ryuuji:
Tôi nhớ ra chuyện này vì Amenoma Yuuya cũng là người thông thạo võ nghệ, chuyên dùng đao kiếm, đó có thể là người mà các bạn đang tìm kiếm.
Kaedehara Kazuha:
Đã hiểu, mặc dù điều đó rất khó xảy ra... Bởi vì tôi vốn dĩ không quen biết người này, cũng không biết tại sao hắn ta lại tập kích tôi.
Paimon:
Đúng thế, nói không chừng trên đường đi sẽ có nhiều manh mối hơn đấy!
Kaedehara Kazuha:
Cảm ơn anh, Ryuuji, chúng tôi sẽ đến Xưởng Rèn Amenoma hỏi thăm trước.
Ryuuji:
Được, chúc mọi người may mắn, tôi cũng sẽ mau chóng đi điều tra.
Tìm hiểu tình hình từ Amenoma Tougo
Amenoma Tougo:
Đây không phải là Kaedehara Kazuha sao, có việc gì thế?
Paimon:
Ủa? Hai người quen nhau à?
Kaedehara Kazuha:
Ừm, bởi vì "Kaedehara" và "Amenoma" đều từng là gia tộc đại diện cho "Raiden Gokaden", tổ tiên chúng tôi có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Kaedehara Kazuha:
Sau khi về Inazuma, tôi đã từng đến thăm ông Amenoma Tougo.
Nhà Lữ Hành:
"Raiden Gokaden"?
Kaedehara Kazuha:
Đúng vậy, để tôi giải thích sơ lại, đây từng là danh xưng của năm trường phái rèn đao tinh xảo nhất Inazuma.
Kaedehara Kazuha:
Kỹ nghệ rèn của "Raiden Gokaden" do chính Shogun đại nhân truyền lại, qua bàn tay của rất nhiều người thợ rèn tài hoa, nó đã không ngừng hoàn thiện và phát triển vượt bậc.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng đáng tiếc, sau đó hàng loạt biến cố đã xảy ra, nhiều gia tộc rèn đao dần suy tàn, đến ngày nay chỉ còn lại trường phái "Amenoma".
Paimon:
Thì ra là vậy...
Amenoma Tougo:
Haiz, đúng là đáng tiếc. Khi đó chúng tôi ai cũng có thế mạnh riêng, thường xuyên giao lưu với nhau để rèn luyện tài nghệ.
Amenoma Tougo:
Ví dụ như trường phái Amenoma ưa chuộng tính kiên nhẫn, nước chảy đá mòn, cùng với ý chí dốc hết sức mình.
Amenoma Tougo:
Không có thủ thuật cầu kỳ nào, chỉ cần luyện tập ngày này qua ngày khác, cho đến khi cơ thể tự ghi nhớ, lúc đó các động tác và kỹ xảo sẽ trở thành một phần của sinh mạng.
Amenoma Tougo:
Còn về trường phái Kaedehara... Ta nhớ rồi, đó là "Trường Phái Isshin".
Kaedehara Kazuha:
Đúng vậy, "Trường Phái Isshin" theo đuổi sự hòa hợp giữa trái tim và thanh đao ngay từ lúc bắt đầu rèn, nhân đao hợp nhất.
Kaedehara Kazuha:
Bằng cách này, đao kiếm rèn ra có thể ghi lại và truyền đạt tâm tư cũng như ý niệm của thợ rèn, từ đó truyền đến cho người sử dụng.
Amenoma Tougo:
Ừm, những thanh đao bình thường đều để người khác lựa chọn, còn đao của "Trường Phái Isshin" lại là đao chọn người.
Amenoma Tougo:
Cháu chắc chắn là người phù hợp nhất để sử dụng đao của Isshin... Ta thật sự rất vui mừng, mặc dù gia tộc Kaedehara bị tổn hại nặng nề, nhưng vẻ đẹp và phẩm đức trong đó vẫn không bị mất đi.
Kaedehara Kazuha:
Quá khen rồi, những việc cháu làm không phải vì gia tộc, chỉ là vì một vài tình cảm cá nhân mà thôi.
Kaedehara Kazuha:
Quay trở lại vấn đề chính thôi, lần này chúng cháu đến đây là vì muốn biết thêm tin tức về người thân bị mất tích của ông.
Kaedehara Kazuha:
Chúng cháu muốn giúp ông điều tra, có thể nó cũng có liên quan đến vụ việc mà chúng cháu đang để tâm đến.
Amenoma Tougo:
Cháu nói đến việc này sao... Haiz, ta đã báo cáo vụ việc cho Hiệp Hội Tenryou rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.
Amenoma Tougo:
Trước khi nó biến mất cũng chẳng nói gì cả, không giống phong cách làm việc ngày thường của nó, đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao.
Amenoma Tougo:
Việc đã đến nước này, dù có lo lắng thế nào cũng vô ích, chỉ có thể tiếp tục chờ tin tức điều tra thôi.
Paimon:
Nghe nói sự biến mất của anh ta có liên quan đến một nhà sưu tầm thì phải?
Amenoma Tougo:
Ừm, buổi sáng hôm mất tích, nó ra vẻ thần bí nói với ta là muốn tặng ta một món quà tuyệt vời.
Amenoma Tougo:
Ta nghĩ nó đã đến gặp Nagato để lấy đồ, sau đó ta lại nghe nói rằng nhà kho bị cháy, cả hai người đều đã biến mất...
Nhà Lữ Hành:
Bị cháy sao?
Amenoma Tougo:
Lạ lắm đúng không? Tại sao ngọn lửa lại đột nhiên bùng phát? Có điều manh mối rất ít, không ai biết chuyện gì đã xảy ra...
Kaedehara Kazuha:
Ừm, ông có đoán được là anh ta muốn tặng thứ gì không?
Amenoma Tougo:
Ta nghĩ chắc hẳn là một món vũ khí chăng. Chỉ có như vậy mới đáng để nó úp mở thôi.
Amenoma Tougo:
Từ nhỏ nó đã chẳng có hứng thú gì mấy với việc rèn đao, nhưng lại rất thích thử đao, dù khác biệt nhỏ đến mấy cũng sẽ cảm nhận được.
Amenoma Tougo:
Nó thật sự rất có năng khiếu trong việc sử dụng đao và luyện tập võ thuật.
Kaedehara Kazuha:
Thật ra nói chuyện này có thể hơi mạo phạm, nhưng cháu đang tìm người đã tấn công người bạn này của cháu.
Kaedehara Kazuha:
Từ manh mối hiện tại, chỉ có Amenoma Yuuya là phù hợp với tất cả đặc điểm đó.
Amenoma Tougo:
Cái gì? Không thể nào, Yuuya chắc chắn không phải là người như thế.
Amenoma Tougo:
Nó vừa khiêm tốn lại hiền lành, tập võ cũng là để rèn luyện tinh thần samurai, chưa bao giờ đánh nhau với người khác.
Kaedehara Kazuha:
Hóa ra là vậy sao...
Amenoma Tougo:
Đúng vậy, chuyện khác ta không dám khẳng định, nhưng Yuuya là người sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi rút đao.
Amenoma Tougo:
Haiz, nhưng suy cho cùng, im lặng bỏ đi như thế cũng không phải phong cách của nó.
Amenoma Tougo:
Ta cũng không dám đảm bảo, có thể nó bị ai đó uy hiếp, hoặc là có điều gì đó khó nói chăng...
Amenoma Tougo:
Tóm lại, nếu như các cháu có thể tìm ra nó thì xin hãy báo ngay cho ta biết nhé.
Kaedehara Kazuha:
Yên tâm đi, chúng cháu sẽ cố gắng.
Paimon:
Xem ra, rất có thể Amenoma Yuuya không phải là người đã tập kích chúng ta.
Nhà Lữ Hành:
Còn phải xem thông tin từ phía Nagato nữa.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, chắc là hai người đó đã xảy ra chuyện gì đó trong lúc gặp mặt rồi.
Kaedehara Kazuha:
Tiếp theo chúng ta tới nhà của Nagato xem thử đi.
Đến nhà Nagato tìm hiểu tình hình
Nagato Sachiko:
Thật ngại quá, hiện giờ chúng tôi không thể trả tiền nổi...
Nagato Sachiko:
Chồng tôi không biết đã đi đâu, tôi vẫn đang nghĩ cách để tìm anh ấy.
Kaedehara Kazuha:
Không phải, cô hiểu lầm rồi, chúng tôi đến đây để điều tra, muốn hỏi thăm tình hình của Nagato.
Nagato Sachiko:
À, vậy sao... tôi còn tưởng lại là chủ nợ tới tìm nữa chứ.
Nagato Sachiko:
Để mọi người phải thấy cảnh không hay, thật xin lỗi. Xin hỏi hiện tại đã có tin tức gì của anh ấy chưa? Có biết anh ấy đang ở đâu không?
Kaedehara Kazuha:
Xin lỗi, tạm thời vẫn chưa có, cho nên chúng tôi muốn tìm thêm nhiều manh mối hơn.
Kaedehara Kazuha:
Chúng tôi có thể hỏi thăm tình hình của gia đình được không?
Paimon:
Thường đối với một nhà sưu tầm thì chắc phải không thiếu tiền mới đúng chứ.
Nagato Sachiko:
Haiz, chuyện này nói ra hơi dài dòng. Từ lúc tôi quen biết anh ấy đến giờ, anh ấy đã sưu tầm đủ thứ đồ.
Nagato Sachiko:
Anh ấy luôn hớn hở khoe với tôi, tuy tôi xem không hiểu, nhưng thấy anh ấy vui vẻ như vậy, tôi lại thầm nghĩ chắc hẳn anh ấy phải thích thứ đó lắm.
Nagato Sachiko:
Lúc chúng tôi vừa kết hôn thì vẫn còn đỡ, nhưng sau đó mọi chuyện không còn đơn giản nữa...
Paimon:
Tại sao thế?
Nagato Sachiko:
Anh ấy sau đó dần mất kiểm soát, càng ngày càng mua nhiều đồ hơn, còn bắt đầu đi vay tiền nữa.
Nagato Sachiko:
Nhất là sau khi dấn thân vào thú vui đao kiếm thì số tiền chi ra lại càng nhiều hơn, lần nghiêm trọng nhất là khi người ta tới nhà đòi nợ, anh ấy vẫn còn ở trong nhà kho ngoài thành để thưởng thức bộ sưu tập của mình.
Nagato Sachiko:
Bán thì không bán, cũng chẳng cho ai chạm vào, chỉ ngồi im ngắm nghía thôi.
Nagato Sachiko:
Tôi hiểu và ủng hộ sở thích của anh ấy, nhưng cả nhà vẫn phải sống chứ. Tôi đã nói chuyện với anh ấy rất nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn không chịu nghe...
Nagato Sachiko:
Vì vậy hôm đó tôi nói rất nặng lời... bảo nếu như không bán một ít đồ để trả nợ thì tôi sẽ ly hôn với anh ấy, dẫn con cái rời khỏi căn nhà này.
Paimon:
Ồ...
Kaedehara Kazuha:
Sau đó hai người xảy ra tranh cãi sao?
Nagato Sachiko:
Không có, bình thường anh ấy không hay nói nhiều, không có chủ kiến gì, rất nhiều chuyện đều nhường nhịn tôi.
Nagato Sachiko:
Nếu không phải thật sự hết cách, tôi cũng sẽ không lấy chuyện ly hôn ra để uy hiếp anh ấy.
Nagato Sachiko:
Sau khi tôi nói xong, anh ấy bỗng ngẩn ra một lúc lâu, sau đó bảo là sẽ chọn ra vài thứ để bán.
Nagato Sachiko:
Giọng anh ấy vừa nhỏ vừa đáng thương, lúc đó tôi cũng hơi mềm lòng. Nhưng nếu tôi không làm vậy thì cái nhà này phải làm sao bây giờ?
Nagato Sachiko:
Nếu tôi không dung túng anh ấy, nhà chúng tôi cũng sẽ không phải chịu cảnh này.
Nagato Sachiko:
Hơn nữa tôi cũng không biết rốt cuộc là anh ấy đã chịu hiểu hay chỉ là đang giận tôi nữa...
Nagato Sachiko:
Sau đó tôi nghe nói nhà kho đó bị cháy, anh ấy và người mua đều không thấy đâu.
Kaedehara Kazuha:
Hóa ra là vậy.
Kaedehara Kazuha:
Amenoma Yuuya muốn mua thanh đao của Nagato, nhưng trong quá trình đó thì nhà kho bị cháy, cả hai người đều mất tích.
Nagato Sachiko:
Tôi còn tưởng là họ có tranh chấp về vấn đề giá cả chứ...
Nagato Sachiko:
Nhưng chồng tôi là người không giỏi ăn nói, đi chợ còn không trả giá bao giờ, khó mà tin nổi anh ấy sẽ mâu thuẫn với ai.
Paimon:
Ồ, hay là do cảm nhận được áp lực trong nhà chăng?
Nagato Sachiko:
Tôi không rõ. Sau khi nhà kho bị thiêu rụi, anh ấy cũng đã mất tích.
Nagato Sachiko:
Chắc là thấy đồ mình sưu tầm bị thiêu hủy hết, không còn khả năng trả được món nợ khổng lồ nên mới không dám về nhà nữa chăng.
Nagato Sachiko:
Haiz, giận thì có giận, nhưng vẫn phải giải quyết khó khăn của gia đình trước chứ.
Nagato Sachiko:
Chỉ cần anh ấy thành tâm hối cải thì mọi chuyện đều có thể bàn bạc mà...
Kaedehara Kazuha:
Đừng lo, chắc là phía sau có uẩn khúc gì đó.
Kaedehara Kazuha:
Nếu như việc sưu tầm là thói quen lâu năm của anh ấy, vậy thì trong thời gian ngắn mà lại thay đổi nhiều như vậy cũng sẽ rất kỳ lạ.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng từ manh mối khác, Amenoma Yuuya cũng là người hiền lành, cũng không thể xảy ra tranh chấp.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, tình hình này có vẻ rối.
Paimon:
Đâu chỉ rối bình thường đâu, rối tung rối mù luôn ấy chứ.
Kaedehara Kazuha:
Hay là chúng ta đến nơi khác để sắp xếp lại thông tin nhé.
Kaedehara Kazuha:
Cô cứ yên tâm, nếu có tiến triển gì mới chúng tôi sẽ lập tức báo cho cô.
Nagato Sachiko:
Vâng, cảm ơn mọi người, tôi cũng mong anh ấy có thể mau chóng trở về.
Cùng Kazuha sắp xếp lại thông tin
Kaedehara Kazuha:
Với những tin tức hiện có, tôi chỉ có thể phỏng đoán rằng lần gặp mặt giao dịch đó đã dẫn tới việc cả hai người kia cùng mất tích.
Kaedehara Kazuha:
Mà việc nhà kho của Nagato gặp hỏa hoạn có thể là nguyên nhân, hoặc cũng có thể là kết quả.
Kaedehara Kazuha:
...Chuyện này, các bạn có suy nghĩ gì không?
Paimon:
Hả? Tôi... đang nghĩ là không biết có ai đụng trúng ngọn đèn, khiến cho nhà kho bốc cháy hay không...
Paimon:
Bỏ đi, tôi phải để cho đầu óc thư thả một chút, giao cho bạn đấy!
Kaedehara Kazuha:
Tuy manh mối chúng ta thu thập được đều hướng tới suy đoán này, nhưng có thể trong lúc giao dịch đã xảy ra chuyện khác nên mới dẫn tới tai nạn đó.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng mâu thuẫn như thế nào đi nữa thì việc gây ra hỏa hoạn chỉ có thể là từ một phía, phía còn lại là nạn nhân, mà nạn nhân thì lại không có động cơ để bỏ trốn.
Kaedehara Kazuha:
Nếu mọi chuyện thật sự là vậy thì rất có thể nạn nhân đã gặp chuyện nguy hiểm.
Kaedehara Kazuha:
Hơn nữa thông tin quan trọng nhất là, Amenoma Yuuya khiêm tốn và lịch sự, Nagato ít nói và mềm yếu. Tính cách của họ cũng sẽ không dẫn tới việc xung đột mới phải.
Kaedehara Kazuha:
Hiện tại cũng chỉ có Nagato không chịu nổi áp lực nợ nần là có động cơ mất tích sau vụ hỏa hoạn.
Kaedehara Kazuha:
Càng nghĩ càng thấy lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Nhà Lữ Hành:
Cả chuyện kẻ tập kích cũng rất khó hiểu.
Kaedehara Kazuha:
Đúng, tuy thời gian khá trùng khớp, nhưng nhìn từ hướng khác thì hình như hai chuyện này không hề liên quan gì với nhau.
Kaedehara Kazuha:
Amenoma Yuuya thiếu đặc điểm quan trọng nhất của kẻ tập kích, anh ta thường dùng kỹ thuật của "Trường Phái Amenoma" chứ không phải "Trường Phái Isshin".
Paimon:
Còn tưởng là có liên quan với nhau, nhưng quả nhiên không đơn giản như vậy, haiz...
Kaedehara Kazuha:
Ừm...
Kaedehara Kazuha:
Cứ điều tra tiếp thử xem, dù sao cũng tham gia rồi.
Kaedehara Kazuha:
Nếu có thể giải quyết chuyện này thì cả ông Amenoma Tougo lẫn vợ của Nagato cũng có thể yên tâm hơn.
Paimon:
Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?
Kaedehara Kazuha:
Đến nhà kho ngoài thành xem thử đi, nói không chừng sẽ có manh mối nào đó có ích.
Đến nhà kho nơi xảy ra hỏa hoạn
Kaedehara Kazuha:
Đợi đã.
Kaedehara Kazuha:
Trong gió có âm thanh nguy hiểm.
Paimon:
Ồ, lại là âm thanh mà chỉ có Kazuha mới nghe thấy sao.
Paimon:
Nghe có vẻ phi thực tế, nhưng lại có tác dụng trong việc truy bắt kẻ trộm Vision trước đó.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là đáng tin cậy.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, lần này không chỉ có âm thanh, mà mùi cũng rất nồng, ở ngay gần đây...
Paimon:
Nhưng gần đây có gì đâu.
Kaedehara Kazuha:
Đã đi xa rồi, tôi có thể cảm nhận được hướng đi của nó.
Kaedehara Kazuha:
Rất giống với tàn dư của Họa Thần.
Kaedehara Kazuha:
Đúng thế. Nhưng luồng sức mạnh tà ma này cũng giúp ích cho công cuộc điều tra của chúng ta.
Kaedehara Kazuha:
Chúng ta cứ cảnh giác, từ từ tiếp cận thôi.
Paimon:
Thì ra là nhà kho dưới lòng đất...
Kaedehara Kazuha:
Nó được truyền tới từ bên dưới.
Kaedehara Kazuha:
Nguồn sức mạnh của Họa Thần đã không còn trong một thời gian rồi, nhưng phần tàn dư tích tụ phía dưới vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn.
Kaedehara Kazuha:
Xét về nồng độ thì... sức mạnh Họa Thần này đã ở đây rất lâu.
Paimon:
Tôi nhớ là, vợ của Nagato nói rằng Nagato thường hay ở một mình trong nhà kho.
Kaedehara Kazuha:
E rằng lúc đó anh ta đã bị sức mạnh Họa Thần ảnh hưởng rồi.
Nhà Lữ Hành:
Không ai phát hiện ra sao?
Kaedehara Kazuha:
Theo như tôi biết thì không phải ai bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đó cũng sẽ trở nên hung dữ như quái vật.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng hầu hết họ vẫn bị tàn niệm của Họa Thần ảnh hưởng, trở nên cố chấp, điên cuồng với những mong muốn trong lòng.
Kaedehara Kazuha:
Nagato luôn thích sưu tầm, vậy thì, hành vi không ngừng mua đồ sưu tầm dù cho nợ nần chồng chất của anh ta cũng có thể giải thích được.
Paimon:
Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, xuống đó điều tra sao?
Kaedehara Kazuha:
Mọi người lùi lại đi, để tôi mở cửa ra xem thử.
Nhà Lữ Hành:
Nguy hiểm lắm đấy.
Kaedehara Kazuha:
Nếu như không mở cánh cửa này ra thì sẽ không thể tiếp cận được sự thật.
Kaedehara Kazuha:
Đừng lo lắng quá, chúng ta đã từng chứng kiến những cảnh nguy hiểm hơn thế này nhiều, cỡ này không là gì cả.
Kaedehara Kazuha:
Ơ, cái này...
Paimon:
Phía dưới có gì sao?
Kaedehara Kazuha:
Mọi thứ đều bị chôn vùi hết rồi, chẳng thấy gì cả.
Kaedehara Kazuha:
Có vẻ như vụ cháy đã khiến căn hầm bị sập, toàn bộ nhà kho dưới lòng đất đã bị chôn vùi rồi.
Paimon:
Làm tôi sợ hết hồn, cứ tưởng sẽ có con quái vật nào đó nhảy ra chứ.
Kaedehara Kazuha:
Nếu đã như thế, chúng ta đành phải lần theo nguồn sức mạnh này mà đi thôi.
Kaedehara Kazuha:
Hai người bình thường họ lại dính líu tới sức mạnh của Họa Thần, e rằng lành ít dữ nhiều rồi.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, chúng ta đi thôi, cũng phải điều tra rõ ràng sức mạnh của Họa Thần đến từ đâu.
Kaedehara Kazuha:
Chỉ cần các bạn cảm nhận thật kỹ, nói không chừng sẽ có thể phát hiện ra mùi lạ trong gió.
Đi theo dấu vết để tìm manh mối
Kaedehara Kazuha:
Bắt đầu từ nơi này, hình như mùi đã bị chia ra làm hai.
Kaedehara Kazuha:
Đa phần sức mạnh của Họa Thần đã bay tiếp về phía xa, còn một phần ở lại, hình như đang dần tan đi.
Kaedehara Kazuha:
Rất có thể là vậy, chúng ta tìm ở xung quanh trước đi.
Paimon:
Woa, ở bên kia có nhiều Hilichurl thật, trông chúng kỳ lạ quá!
Kaedehara Kazuha:
Hình như chúng bị thứ gì đó hấp dẫn, chúng ta đi tìm hiểu thử xem.
Tiếp tục đi theo dấu vết để tìm manh mối
Kaedehara Kazuha:
Đây, đây là...
Paimon:
Ối! Đỏ rực luôn, nó là gì thế?
Kaedehara Kazuha:
Hình như là thư, viết trên một miếng vải rách, xét từ độ khô của mực, hẳn là đã được viết rất lâu rồi.
Kaedehara Kazuha:
Dù sao thì cứ đọc nó trước đã.
Kaedehara Kazuha:
Ừm...
Các bạn trải tấm vải ra và bắt đầu đọc. Chữ trên đó hình như là của Nagato, theo những gì viết trên đó, là Amenoma Yuuya đã cướp đi thanh đao của Nagato. Mà bản thân Nagato cũng đã mất tích...
Kaedehara Kazuha:
Theo bức thư, Amenoma Yuuya muốn giành lấy thanh đao của Nagato nên đã xảy ra tranh chấp.
Kaedehara Kazuha:
Amenoma Yuuya đã phóng hỏa đốt nhà kho, chém Nagato bị thương. Nagato đã chạy tới đây, sức lực gần như cạn kiệt nên đã viết bức thư này.
Paimon:
Nhưng mà, tôi không thấy anh ấy...
Kaedehara Kazuha:
Anh ấy đã bị trọng thương, lại chịu ảnh hưởng nặng nề từ sức mạnh Họa Thần. Hơi thở nồng nặc này lại thu hút quái vật, e rằng anh ấy đã... gặp chuyện không may rồi.
Kaedehara Kazuha:
Dấu vết xung quanh đều bị đám Hilichurl làm xáo trộn cả lên, không thể nào tiếp tục tìm kiếm được.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, bây giờ chúng ta vẫn còn sự thật quan trọng hơn để tìm hiểu.
Kaedehara Kazuha:
Nếu như Amenoma Yuuya đang phạm tội giết người, nếu không mau chóng ngăn cản thì sẽ có nhiều người gặp nguy hiểm hơn.
Paimon:
Đúng thế, chúng ta phải mau chóng hành động!
Kaedehara Kazuha:
Nếu không ngoài dự đoán thì Yuuya cũng đã bị sức mạnh của Họa Thần ảnh hưởng.
Kaedehara Kazuha:
Mà người luyện võ dễ bị kích động nhất chính là ước muốn theo đuổi sức mạnh và võ nghệ của mình.
Kaedehara Kazuha:
Những manh mối lộn xộn rời rạc nay đã xâu lại với nhau rồi.
Kaedehara Kazuha:
Tôi có một suy đoán, không chỉ có thể lý giải vụ mất tích này, mà còn xác định chính xác danh tính của kẻ đã tập kích bạn.
Paimon:
Kazuha đã đoán ra rồi ư? Hai chuyện này có liên quan với nhau sao?
Kaedehara Kazuha:
Ừm, nhưng tôi cũng nghĩ nó hơi vô lý, chỉ khi gặp được Yuuya thì mới có thể xác định được đáp án.
Kaedehara Kazuha:
Tiếp tục tìm kiếm tung tích của Yuuya thôi, nhất định phải cảnh giác, chúng ta có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Tiếp tục đi theo dấu vết để tìm manh mối
Kaedehara Kazuha:
Hình như Yuuya đã dừng tại đây rất lâu.
Paimon:
Nơi này sao? Có gì đặc biệt à?
Kaedehara Kazuha:
Tôi cũng không biết, nếu nói kỹ hơn thì cảm giác dường như không dừng lại ở đây cùng một lúc thì phải...
Kaedehara Kazuha:
...
Kaedehara Kazuha:
Xuất hiện đi, đừng có trốn tránh nữa!
???:
Hừ.
???:
Kaedehara Kazuha, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện.
Paimon:
Quả nhiên là kẻ đó!
Paimon:
Rốt cuộc ngươi muốn cái gì hả! Ngươi và Kazuha không có thù oán gì với nhau mà!
Kaedehara Kazuha:
Nếu là "Amenoma Yuuya" thì đúng là giữa chúng tôi sẽ không có bất kỳ xích mích nào.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng nếu bản thể mà chúng ta đang đối mặt bây giờ không phải "Amenoma Yuuya", mà là thanh đao trong tay anh ta thì sao?
Nhà Lữ Hành:
Thanh đao?
Paimon:
Đúng là thanh đao đó có ánh sáng kỳ lạ...
Paimon:
Này này này, không thể nào! Chẳng lẽ?!
Kaedehara Kazuha:
Sức mạnh của Họa Thần phần lớn thường trú ngụ trong các vật thể, ngấm ngầm biến đổi và ảnh hưởng đến các sinh mệnh xung quanh nó.
Kaedehara Kazuha:
Nó đã tồn tại trong nhà kho của Nagato một thời gian dài, gây ảnh hưởng lên Nagato, lại thông qua việc bán đao này để gây ảnh hưởng đến...
Kaedehara Kazuha:
Không, nên nói là nó đã "chiếm" cơ thể của "Amenoma Yuuya".
???:
Hừm, không ngờ ngươi lại nhạy bén như thế, nhìn thấu chân tướng của vụ việc nhanh đấy.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Rất nhiều rất nhiều năm về trước, ta được một người thợ rèn nổi tiếng của "Trường Phái Isshin" tạo ra, mang theo tất cả những kỳ vọng và vinh quang của ông ấy.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Là con cháu của gia tộc Kaedehara, chắc ngươi có thể đoán được chuyện khiến bọn ta cảm thấy không cam tâm nhất là gì rồi đúng chứ.
Kaedehara Kazuha:
Hẳn là có liên quan đến "Raiden Gokaden".
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Không sai, lúc đó ông ấy không thể đáp lại kỳ vọng của Raiden Shogun, cuối cùng chỉ đành bước lên một con thuyền để chạy trốn, đi thẳng đến Snezhnaya.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ông ấy là một thợ rèn đao nổi tiếng, là một thiên tài! Không việc gì mà ông ấy không làm được! Ông ấy chỉ cần có thêm chút thời gian và niềm tin nữa thôi!
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Thật ra, sau này quả thật ông ấy đã làm được. Ông ấy đã dành cả sinh mệnh, dồn hết tất cả trí tuệ và kỹ thuật của mình để tạo ra ta.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Không chỉ cho ta sở hữu năng lực mạnh mẽ nhất, mà còn trao cho ta ý thức để tồn tại độc lập...
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Raiden Shogun ngạo mạn không chỉ mất đi một thanh thần đao độc nhất vô nhị, mà còn mất đi kỹ thuật rèn đao không thể thay thế trên thế gian này!
Paimon:
Thanh đao này có ý thức, còn có thể điều khiển con người sao?!
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Lúc đó mọi người không tin ta có năng lực như thế, chỉ cảm thấy lưỡi đao của ta rất sắc bén và được chế tác hoàn mỹ mà thôi. Hừm, nhưng điều này lại khiến ta có được cơ hội.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Sau cái chết của người thợ rèn đã tạo ra ta, ta đã mượn tay của vô số người từng sử dụng mình để khống chế bọn họ, từ Snezhnaya xa xôi lặn lội đến tận Inazuma.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Tất cả những gì ta muốn chỉ có một, đối mặt với thanh đao của Raiden Shogun, để chứng minh sức mạnh của ta, sức mạnh của "Trường Phái Isshin"!
Kaedehara Kazuha:
Vậy là Amenoma Yuuya cũng không phải nạn nhân đầu tiên.
Kaedehara Kazuha:
Những người bị ngươi kiểm soát sau này thế nào?
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Họ sao? Ai mà thèm quan tâm đến họ chứ, họ chỉ là công cụ của ta mà thôi.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Nếu mệt mỏi hoặc bị thương, không dùng được nữa thì cứ đổi sang người khác là được, ta chỉ cần để họ đưa ta về Inazuma mà thôi.
Paimon:
Quá đáng thật đấy!
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Sau khi trở về Inazuma, ta đã ở suốt trong nhà kho của Nagato để chờ cơ hội, mãi cho đến khi Amenoma Yuuya xuất hiện.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Chuyến hành trình này cuối cùng cũng đến hồi kết, ta đã dùng cơ thể của Amenoma Yuuya để tìm ngươi, sau đó sẽ dùng cơ thể ngươi để đánh bại Raiden Shogun!
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Kaedehara Kazuha, ngươi đã đỡ được Lưỡi Đao Vô Tưởng của Raiden Shogun, nếu để ngươi làm vật chứa của ta thì không còn gì thích hợp hơn.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Hãy mau giao cơ thể ra đây!
Nói chuyện với Kazuha
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Đừng có cản đường ta, nếu không ta sẽ chém luôn cả ngươi!
Paimon:
Rõ ràng là ngươi đã thua rồi, sao vẫn còn cố hống hách thế!
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Thua ư? Ta không thể nào thua được, chẳng qua chỉ là cơ thể này đã đạt đến giới hạn mà thôi.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Dù các ngươi có thắng được ta, thì kẻ ngã xuống cũng chỉ là con người này chứ không phải ta.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Hắn chỉ là một con rối có thể bị thay thế, ta sẽ thay hắn bất kỳ lúc nào.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì ta sẽ phá hủy ngươi.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Kết quả cũng thế thôi, trước khi ngươi hành động thì ta đã có thể tiễn kẻ xui xẻo này lên đường rồi.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Hơn nữa nếu mất đi cơ thể thì đã sao, ý chí của ta vẫn sẽ không mất đi.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Dù bằng cách nào hay hình dạng nào, ta cũng sẽ trở về đây để hoàn thành sứ mệnh của mình!
Kaedehara Kazuha:
Thứ ngươi dùng quả thật là chiêu thức của "Trường Phái Isshin".
Kaedehara Kazuha:
Nhưng từ cách vung đao của ngươi, ta chỉ có thể cảm nhận được sự hận thù, tự cao, cùng với nỗi tuyệt vọng và nóng nảy không tài nào che giấu được.
Paimon:
Cái, cái đó có thể nhìn ra được sao?
Kaedehara Kazuha:
Trước đó tôi đã nói, chiêu thức "Trường Phái Isshin" sẽ được truyền đạt bởi tâm tư và ý niệm của người dùng.
Kaedehara Kazuha:
Nếu thanh đao này đã khống chế cơ thể của Amenoma Yuuya, vậy thì những gì được thể hiện trong kiếm thuật chính là thế giới nội tâm của thanh đao.
Kaedehara Kazuha:
Ta nghĩ sự nóng nảy đó đến từ sự liều lĩnh tuyệt vọng của ngươi, ngươi cảm thấy sự xuất hiện của ta chính là chiếc phao cứu sinh của ngươi.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ý ngươi là, nếu không có ngươi thì ta sẽ không thể làm được gì chăng?
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Trước khi mất, ông ấy đã từng truyền dạy cho ta tất cả tuyệt kỹ của "Trường Phái Isshin", những gì ngươi nắm giữ chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Vậy chẳng lẽ ta phải nhờ đến sự giúp đỡ của ngươi sao?
Kaedehara Kazuha:
...Đó là "đã từng".
Kaedehara Kazuha:
Ta vẫn luôn nghi ngờ, nếu ngươi là một thanh yêu đao có khả năng điều khiển người sử dụng, vậy tại sao sau khi đến Inazuma lâu như vậy mà lại không gây ra bất kỳ sự hỗn loạn nào.
Kaedehara Kazuha:
Nhìn vào thế giới nội tâm của ngươi, cuối cùng ta cũng hiểu... không phải ngươi đang chờ thời cơ, mà là ngươi đang bị "mắc kẹt" trong đó.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Hừ...
Kaedehara Kazuha:
Bởi vì qua bao năm tháng dài đằng đẵng, sức mạnh của ngươi cũng đã suy yếu, chỉ cần không có ai chạm vào ngươi, ngươi sẽ không thể tìm được vật chủ mới.
Paimon:
À, đúng vậy, tôi nhớ ra rồi! Hình như Nagato có thói quen không chạm vào đồ sưu tầm!
Kaedehara Kazuha:
Mãi cho đến lần này, vì tỉnh ngộ trước sự đau buồn của vợ nên anh ta mới bán đi đồ sưu tầm, nên ngươi mới có cơ hội tiếp xúc với Amenoma Yuuya, từ đó trốn thoát được.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Vậy thì đã sao!
Kaedehara Kazuha:
Ta vẫn còn chưa đề cập đến điểm thứ hai, bởi vì chỉ như vậy thôi cũng đủ để nhấn chìm ngươi trong sự tuyệt vọng của chính mình rồi.
Kaedehara Kazuha:
Ngươi muốn hoàn thành ước nguyện ấp ủ bấy lâu nay của người thợ rèn đao đó bằng bất cứ giá nào, nhưng nguyện vọng này quá lớn lao và nặng nề, mỗi một bước đi của ngươi đều phải trả một cái giá quá đắt.
Kaedehara Kazuha:
Ta nghĩ ngươi đã nhận ra giới hạn của bản thân từ lâu, nên càng cắn răng đi tới lại càng sợ sẽ thất bại, không muốn đối diện với sự thật.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng trong mắt ta, cái gọi là nguyện vọng của ngươi chỉ như ảo ảnh không thể nào thực hiện được.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ngươi thì hiểu cái gì, chỉ còn một chút nữa thôi là ta đã có thể thực hiện được mục tiêu này rồi!
Kaedehara Kazuha:
Ngươi trở về Inazuma là để chứng minh rằng "Trường Phái Isshin" vô địch thiên hạ, nhưng vì mục đích này mà ngươi đã không từ thủ đoạn, cướp đi bao mạng người.
Kaedehara Kazuha:
Dù ngươi có chém đứt ánh sáng của bầu trời đi nữa thì liệu đó có phải kết quả mà người thợ rèn kia mong muốn không?
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ngươi...
Kaedehara Kazuha:
Ngươi kế thừa tuyệt kỹ của "Trường Phái Isshin", nhưng cũng vì mục đích kia mà ngươi đã xem người sử dụng mình như là công cụ.
Kaedehara Kazuha:
Lựa chọn của ngươi đã đi ngược lại với khái niệm tâm kiếm hợp nhất, ngươi làm sao có thể phát huy được sức mạnh của "Trường Phái Isshin" chứ?
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Im đi, cái tên nhóc lảm nhảm kia...
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ta phải thực hiện mục tiêu của mình, đó là lý tưởng của ông ấy, là ý nghĩa tồn tại của ta.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ta thừa nhận ngươi rất nhạy bén, nhìn thấu được hoàn cảnh của ta, nhưng ngươi cũng đã quá xem thường quyết tâm của ta rồi.
Kaedehara Kazuha:
Ngươi nên đối diện với sự thật đi.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Nói nghe thì dễ đấy, nhưng đối diện với sự thật với ta chỉ là vô ích mà thôi!
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ta không cần những thứ cản đường mình, do dự cũng được, suy ngẫm cũng thế, "sự thật" cũng vậy, tất cả đều không quan trọng!
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
...
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Tranh cãi tiếp cũng bằng thừa, hậu duệ của nhà Kaedehara. Nếu ngươi muốn cứu kẻ này thì hãy dùng thân thể của ngươi để đổi đi.
Kaedehara Kazuha:
Ngươi thật cố chấp...
Kaedehara Kazuha:
Ta không tin ngươi của bây giờ có thể khiêu chiến được Raiden Shogun, chi bằng chúng ta đánh cược đi, để ta thử sức mạnh của ngươi trước.
Paimon:
Này, Kazuha định đồng ý với hắn thật đấy à!
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Được thôi, ngươi cứ thoải mái tìm đối thủ mà ngươi cảm thấy đáng để đánh một trận đi, rồi ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Giải quyết chúng xong, chúng ta sẽ tới Thiên Thủ Các.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng nếu ngươi thua thì phải ngoan ngoãn thả Amenoma Yuuya ra.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Được thôi.
Paimon:
Không được đâu, Kazuha!
Kaedehara Kazuha:
Đây chính là cách duy nhất để cứu Amenoma Yuuya, không thì anh ta sẽ trở thành con rối của nó mãi mãi.
Kaedehara Kazuha:
Hiện tại sức mạnh của thanh yêu đao này đã suy giảm, hơn nữa bản thân nó vẫn đang do dự, chứng tỏ trong lòng nó cũng không chỉ có oán hận.
Kaedehara Kazuha:
Sức mạnh của Họa Thần sẽ phóng đại chấp niệm trong lòng, đây chính là nguyên nhân khiến cho Nagato và Amenoma Yuuya bị lợi dụng. Tôi lại không có chấp niệm như thế, nên mới có thể kháng cự lại một lúc.
Paimon:
Nhưng dù nói vậy đi chăng nữa...
Kaedehara Kazuha:
Dù thật sự có sự cố gì xảy ra thì vẫn còn có các bạn ở bên cạnh tôi mà.
Kaedehara Kazuha:
Nếu có thể cứu được người vô tội, tôi sẽ chấp nhận đối mặt với nguy hiểm này.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ta không đê tiện như các ngươi nghĩ đâu. Sở dĩ ta chấp nhận ván cược này là bởi vì ta cũng có chuyện cần phải biết.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Nhận lấy đi.
Kaedehara Kazuha:
Ư...!
Paimon:
Kazuha!
Kaedehara Kazuha:
Không, không sao...
Kaedehara Kazuha:
Đầu tôi hơi choáng, sẽ ổn ngay thôi.
Kaedehara Kazuha:
Cũng may, vẫn trong phạm vi chịu đựng được của tôi.
Nhà Lữ Hành:
Nếu cảm thấy có chỗ nào không ổn thì hãy nói ngay cho tôi biết nhé.
Kaedehara Kazuha:
Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn bạn.
Paimon:
Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Kazuha đã nghĩ kỹ chưa?
Kaedehara Kazuha:
Đi tìm kẻ địch đã.
Kaedehara Kazuha:
Tuy thanh đao này đã trải qua rất nhiều việc, nhưng chắc vẫn chưa tham dự trận chiến nào ra trò cả.
Kaedehara Kazuha:
Nếu không thể tiến vào trạng thái hợp nhất với người sử dụng thì thanh đao này sẽ không thể phát huy được hiệu quả cần có.
Kaedehara Kazuha:
Nó muốn trốn tránh hiện thực, thì chúng ta phải đánh thẳng vào hiện thực mà nó không muốn nhìn thấy. Trong quá trình chiến đấu cường độ cao, chắc là nó sẽ không chịu đựng được lâu đâu.
Paimon:
Nói mới nhớ, hình như tôi có nghe qua một tin từ Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm...
Paimon:
Căn cứ bí mật mà nhà Takatsukasa từng dùng lúc trước bị bỏ đi, sau đó đã bị Ronin chiếm mất.
Nhà Lữ Hành:
Nơi đó rất thích hợp.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, được rồi, phiền các bạn dẫn đường nhé.
Paimon:
Vậy còn Amenoma Yuuya thì sao đây? Anh ta phải làm sao bây giờ?
Kaedehara Kazuha:
Thanh đao nói, nó sẽ điều khiển Amenoma Yuuya như con rối đi theo sau chúng ta. Tuy anh ta vẫn chưa khôi phục được ý thức, nhưng tạm thời chúng ta cũng không cần phải lo cho an nguy của anh ta nữa.
Paimon:
Không sao thật chứ? Đường để đến chỗ đó khó đi lắm đó...
Paimon:
Ừm, cẩn thận một chút là được.

Ngõ Cụt Mong Đường Về
Thì ra hung thủ của vụ mất tích này là một thanh yêu đao. Để cứu Amenoma Yuuya, cũng như để chứng minh suy nghĩ của thanh đao là viển vông, Kazuha đã đích thân cầm lấy thanh đao đó.
Trò chuyện với Kazuha
Paimon:
Cảm giác thế nào rồi? Không sao chứ?
Kaedehara Kazuha:
Tôi vẫn ổn, thanh đao này đúng như tôi đoán. Vì lâu ngày không được bảo dưỡng nên hơi khó dùng.
Kaedehara Kazuha:
Tuy nó vẫn mạnh miệng và cắn răng chịu đựng, nhưng tôi nghĩ sẽ không còn được lâu đâu.
Kaedehara Kazuha:
Ừm...
Paimon:
Còn việc gì cần phải để ý sao?
Kaedehara Kazuha:
Có cái gì đó rất lạ, nó không định khống chế tôi, mà đang cố thử phối hợp theo nhịp điệu của tôi.
Kaedehara Kazuha:
Chúng ta đi tiếp thôi.
Trò chuyện với Kazuha
Paimon:
Woa, thanh đao này có gì đó không ổn!
Kaedehara Kazuha:
Tôi có thể cảm nhận được là sức mạnh của nó đang yếu dần, tôi sử dụng nó cũng rất khó khăn.
Kaedehara Kazuha:
Chắc nó sẽ không chịu được lâu lắm đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ có thể bị gãy bất cứ lúc nào.
Paimon:
Vậy chẳng phải Amenoma Yuuya cũng sẽ...
Kaedehara Kazuha:
Tôi sẽ sử dụng cẩn thận. Nó nói nó cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế.
Kaedehara Kazuha:
Nó vẫn đang cố gắng...
Trò chuyện với Kazuha
Paimon:
Không sao chứ? Cảm thấy anh đánh vất vả quá.
Kaedehara Kazuha:
Ừm... Nó cũng đạt đến điểm cực hạn rồi.
Paimon:
Hình như ánh sáng lại tối đi một chút rồi, không còn rực rỡ như ban đầu nữa.
Kaedehara Kazuha:
Có lẽ lần này chúng ta đã có cơ hội nhìn thấy hình dạng thật sự của nó rồi.
Paimon:
Hình dạng thật, Kazuha đang nói gì thế... Ơ? Hả?!
Ảo ảnh tan đi, hình dạng thật sự của thanh đao đã lộ diện...
Paimon:
Nó và thanh đao ban nãy là một ư? Không ngờ lại nát tới như vậy!
Kaedehara Kazuha:
Với trạng thái của ngươi, đừng nói là khiêu chiến Raiden Shogun, cứ tiếp tục như vậy thì đến cả Ronin và Kairagi ngươi cũng đánh không lại đâu.
Kaedehara Kazuha:
Lúc ngươi vừa được rèn ra, đúng là có thể đọ được với ánh sáng của Shogun, nhưng cuộc hành trình từ Snezhnaya đến Inazuma đã khiến ngươi bị hư hỏng nặng rồi.
Kaedehara Kazuha:
Ta không cần phải nhiều lời nữa nhỉ... nguyện vọng của ngươi chỉ là mong muốn từ một bên mà thôi.
Kaedehara Kazuha:
Cuối cùng ta cũng hiểu ngươi muốn biết chuyện gì khi đưa ra vụ đánh cược kia rồi.
Kaedehara Kazuha:
Ngươi muốn bước vào trạng thái hợp nhất với ta, có lẽ làm thế sẽ giúp ngươi phát huy được sức mạnh lớn hơn.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng đáng tiếc, ta và ngươi hoàn toàn không giống nhau. Ta không thể hiểu được sự cố chấp và tàn nhẫn của ngươi, cũng không thể đồng cảm được với người tạo ra ngươi.
Kaedehara Kazuha:
Người duy nhất hiểu ngươi, đã ra đi từ lúc ngươi được tạo ra rồi.
Paimon:
Hả? Thế này là có ý gì?
Murayama:
Chính là chúng, mau xử lý chúng!
Paimon:
Á, sao vẫn còn thế này!
Nhà Lữ Hành:
Chắc là thanh đao này không dùng được nữa rồi.
Paimon:
Đúng rồi, để chúng tôi tới giúp đỡ!
Kaedehara Kazuha:
Không sao, tôi sẽ dùng đao của mình.
Kaedehara Kazuha:
Chỉ là những kẻ địch bình thường mà thôi.
Trò chuyện với Kazuha
Paimon:
Quả nhiên dùng vũ khí quen tay vẫn tốt hơn.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
...Không hổ danh là hậu duệ của nhà Kaedehara, chúng ta chỉ chiến đấu chưa lâu, nhưng ngươi đã nhìn thấu nội tâm của ta.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Những người trong chuyến hành trình không ai hiểu rõ câu chuyện của ta, ta cũng chưa từng nói với ai, ngươi là người đầu tiên biết rõ những chuyện này đấy.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Lúc đó ta đã nghĩ, nếu như có thể nhờ ngươi tiến vào trạng thái hợp nhất "Isshin", vậy thì ta vẫn còn có cơ hội.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng việc đó cũng đã thất bại.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Đúng vậy, dù ta có cố gắng cách mấy đi nữa, cũng không đạt tới trình độ ăn ý như thanh đao trong tay ngươi.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Thời gian quá dài, thân đao của ta đã bị tổn hại, không được bảo dưỡng đàng hoàng, nên ta chỉ có thể dùng hết ánh sáng để che giấu hình dạng thật sự của mình.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Không hổ là danh đao có thể đỡ được "Lưỡi Đao Vô Tưởng", có lẽ ta thật sự không thể nào chạm tới trình độ này rồi...
Kaedehara Kazuha:
Nhưng thật ra đây chỉ là một thanh đao mà ta đã chọn bừa khi lang thang ở Liyue mà thôi.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Cái, cái gì...
Kaedehara Kazuha:
Cách rèn và bảo dưỡng đao rất quan trọng, nhưng chắc chắn không phải tất cả.
Kaedehara Kazuha:
Nó theo ta nhiều năm, tâm ý tương thông, hơn nữa do trong tình huống nguy cấp, ta đã nhận được một luồng sức mạnh tăng cường khác.
Kaedehara Kazuha:
Võ nghệ và đao, ý niệm và con tim, không thể thiếu dù chỉ là một, cho nên "Trường Phái Isshin" đã từ đó mà ra.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
...
Kaedehara Kazuha:
Ta muốn nói thêm chuyện này cho ngươi, có lẽ người thợ rèn kia cũng không biết, thứ khiến ngươi có ý thức chính là sức mạnh tới từ tàn dư của Họa Thần.
Kaedehara Kazuha:
Nó là tàn dư tà ác cổ đại còn sót lại, cũng là căn nguyên của sự nóng nảy và tàn bạo trong lòng ngươi.
Kaedehara Kazuha:
Tuy trên đường đi ngươi luôn cố gắng để phối hợp với ta, nhưng phần sức mạnh của Họa Thần vẫn luôn cố gắng chiếm lấy cơ thể của ta.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ta nhận ra chứ, nhưng không thể nào thay đổi được, đó là một phần ý thức của ta.
Kaedehara Kazuha:
Ta muốn cứu Amenoma Yuuya nên đã chống lại sự mê hoặc của nó. Còn ngươi, ta không biết ngươi có nghĩ tới chuyện đối đầu với nó hay không.
Kaedehara Kazuha:
Ta cảm thấy tiếc cho ngươi, vì ngươi đã bước lên con đường đã định trước là không thể nào đến được điểm cuối.
Kaedehara Kazuha:
Ngay từ lúc đầu, ngươi đã mất đi người duy nhất có thể phát huy được sức mạnh của mình, nhưng ngươi không thể nói "không" với nguyện vọng của người kia được.
Kaedehara Kazuha:
Ngươi đã nhận ra chuyện này từ lâu, đây mới là căn nguyên cho nỗi tuyệt vọng của ngươi.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Sinh mệnh của ta, cơ thể của ta, tất cả những gì của ta đều do ông ấy ban cho...
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Sao ta có thể từ chối được chứ...
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ta đã nói với ông ấy, "Yên tâm đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi là được."
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Đây cũng không phải là lời nói dối nhỉ...
Paimon:
Ừm...
Kaedehara Kazuha:
Ta tin là lời hứa giữa chúng ta đã có đáp án, ta sẽ không nói thêm gì nữa.
Paimon:
Kazuha đi đâu thế?
Kaedehara Kazuha:
Nó đã không còn sức mạnh, cũng đã không còn có ý định làm loạn nữa. Cho nó chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ đi.
Trò chuyện với Kazuha
Kaedehara Kazuha:
Trong khoảnh khắc cầm chuôi đao, tôi giống như bị đưa vào một không gian thần bí, hoàn toàn xa lạ.
Kaedehara Kazuha:
Có một người thợ rèn im lặng nằm trên giường, ánh trăng chiếu lên gương mặt suy yếu của người đó, hơi thở mong manh, như đèn dầu sắp tắt.
Kaedehara Kazuha:
Thanh đao vừa rèn xong nằm bên cạnh ông ấy, lắng nghe những lời ông ấy nói.
Paimon:
Là... ký ức của thanh đao đó ư?
Kaedehara Kazuha:
Vị thợ rèn đó ở Snezhnaya đã biết được chân tướng của sự việc, "Trường Phái Isshin" đã bị thiệt hại nặng nề do những người thợ đào ngũ.
Kaedehara Kazuha:
Cuối đời, ông ấy không muốn trút hết căm hận, mà là muốn đền bù.
Kaedehara Kazuha:
Ông ấy ân hận vì bị Fatui lừa, nhưng ông ấy đã không thể quay về quê hương được nữa. Mong muốn của ông ấy chính là đưa tác phẩm tâm đắc nhất của mình trở về.
Kaedehara Kazuha:
Ông ấy đã dặn dò thanh đao có ý thức này, dù có thế nào cũng phải quay về Inazuma, nhưng không phải vì để chống lại thần linh...
Kaedehara Kazuha:
Mà là để chứng minh cho quá khứ huy hoàng của họ, rằng họ cũng xứng đáng được tin tưởng.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Paimon:
Sau đó, tâm nguyện của người thợ rèn kia đã bị sức mạnh của Họa Thần bóp méo, nên mới dần dần trở thành như hôm nay.
Kaedehara Kazuha:
Ừm. Tôi nghĩ người thợ rèn kia cũng không hề biết sức mạnh mà ông ta tinh luyện ra lại là sức mạnh của Họa Thần, nỗi oán hận đó đã khiến thanh đao này bước lên con đường không có lối về.
Kaedehara Kazuha:
Tội lỗi của thanh đao này đương nhiên không thể bỏ qua, nhưng cũng vì nó đã mất đi người cầm đao, nên không ai chỉ ra được sai lầm của nó khi lầm đường lạc lối.
Paimon:
Haiz, nhưng đã quá muộn rồi.
Kaedehara Kazuha:
Đúng vậy, đã muộn rồi.
Kaedehara Kazuha:
Thời gian sẽ không dừng lại vì sự cố chấp của nó. Nguyện vọng của nó đã dừng lại ngay từ lúc bắt đầu rồi.
Kaedehara Kazuha:
Hình như nó đã tỉnh táo lại rồi, chúng ta trở lại xem thử đi.
Lắng nghe suy nghĩ của thanh đao vào lúc này
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ta nhớ lại khi xưa, thời gian ta được rèn ra cứ như mới hôm qua.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ta từng nói với ông ấy, ta có thể từ bỏ tất cả vì tâm nguyện của ông ấy, để đền ơn ông ấy đã cho ta ý thức.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Nhưng bóng tối và máu tanh đã khiến người ta chết lặng, ta dần không thể phân biệt rõ giữa "báo ơn" và "thù hận" nữa.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ta không những chẳng thể thực hiện nguyện vọng của ông ấy, còn làm ô uế thanh danh của ông ấy nữa...
Kaedehara Kazuha:
Cuối cùng ngươi cũng nhìn rõ được sự thật rồi.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Nếu giữa chúng ta đã có lời hứa, ta sẽ tôn trọng kết quả hiện tại, thả Amenoma Yuuya ra.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Nhưng ta vẫn không thể từ bỏ tâm nguyện của ông ấy được, vì đây là ý nghĩa tồn tại của ta.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Cho nên, ta có thể xin ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện của ta và ông ấy không?
Paimon:
Sao lại thêm cả tâm nguyện của ngươi thế này? Đừng có được voi đòi tiên chứ.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Phải theo trình tự này mới được, tóm lại xin các ngươi hãy lắng nghe trước đã... Không đồng ý cũng được, ta vẫn sẽ thả Amenoma Yuuya như đã hứa.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Thân đao và kiến thức của ta vẫn có giá trị.
Paimon:
Thái độ của nó đã dịu đi rồi...
Paimon:
Kazuha thấy sao, có muốn cho nó cơ hội hay không?
Kaedehara Kazuha:
Cứ nói thử xem.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Cảm ơn. Lúc ta được rèn ra, ông ấy đã mắc bệnh nặng, ông ấy nói với ta, rằng rất muốn để ta có một trận chiến oai hùng đầu tiên.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Nhưng cuối cùng ông ấy không thể ngồi dậy khỏi giường bệnh nữa...
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Sau đó, ta cũng chưa từng trải qua trận chiến nào của riêng mình.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Những trận chiến khác không có ý nghĩa vinh quang nào, ta chỉ miệt mài lên đường, sau đó... liên tục phạm sai lầm.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ngươi là người cầm đao tốt, ta muốn mượn tay ngươi để trải nghiệm thế nào là trận chiến của samurai một lần.
Kaedehara Kazuha:
Vậy đối thủ thì sao?
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ta sẽ thả Amenoma Yuuya ra. Để anh ta lấy lại ý thức, sau đó có thể nhờ các ngươi thuyết phục anh ta đánh với ngươi một trận được không.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Chắc chắn anh ta rất hận ta, xem như là có lý do để chiến đấu rồi.
Kaedehara Kazuha:
Ta hiểu rồi, vậy để anh ta tỉnh lại trước đã, chúng ta phải xác nhận thử xem anh ta có đủ sức và muốn chiến đấu hay không.
Amenoma Yuuya cuối cùng cũng tỉnh lại, mọi người nói rõ tình hình với anh ấy.
Amenoma Yuuya:
Hóa ra là vậy, nó đã dùng cơ thể của tôi... để làm hại người khác.
Amenoma Yuuya:
Tôi rất căm thù những gì nó làm, nhưng nó đã giữ lời thả tôi ra, chứng tỏ nó vẫn biết vinh nhục.
Amenoma Yuuya:
Nếu sau khi chiến đấu có thể giải quyết được mớ hỗn loạn này, vậy tôi sẽ đồng ý.
Amenoma Yuuya:
Tôi không cam lòng làm một người bị hại.
Paimon:
Chúng tôi sẽ nói với Hiệp Hội Tenryou rằng anh vô tội, anh đừng lo nhé.
Amenoma Yuuya:
Cảm ơn các bạn, nếu không nhờ các bạn giúp đỡ, không biết khi nào tôi mới giải quyết được chuyện này.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, vậy thì đi theo tôi.
Kaedehara Kazuha:
Có thể quanh đây vẫn còn Ronin, không nên ở lại lâu.
Kaedehara Kazuha:
Huống hồ gì tôi cũng cảm thấy, trận quyết đấu cuối cùng cũng phải trịnh trọng một chút.
Thực hiện tâm nguyện của thanh yêu đao
Paimon:
Có cảm giác như lần "Hội Đấu Võ Nam Thập Tự" trước đó nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Lúc đó thoải mái hơn nhiều.
Paimon:
Ừm, vậy cũng không thể lơ là được. Cảm thấy, hình như thanh đao kia vẫn còn che giấu gì đó...
Paimon:
Bỏ đi, tuy nó tội không thể tha, nhưng cũng có điểm đáng thương đấy chứ.
Paimon:
Mọi người chuẩn bị xong chưa!
Kaedehara Kazuha:
Chuẩn bị xong chưa?
Kaedehara Kazuha:
...Ừm, ta hiểu rồi.
Kaedehara Kazuha:
Người kế thừa "Trường Phái Isshin", Kaedehara Kazuha.
Amenoma Yuuya:
Người kế thừa "Trường Phái Amenoma", Amenoma Yuuya.
Kaedehara Kazuha:
Xin chỉ giáo.
Amenoma Yuuya:
Xin chỉ giáo.
So tài với Amenoma Yuuya
Amenoma Yuuya:
...Cảm ơn đã chỉ giáo.
Amenoma Yuuya:
Tuy nó có vẻ bị hư hại nặng, nhưng trong tay anh, nó giống như đã lấy lại được một phần ánh sáng.
Amenoma Yuuya:
Cảm giác hung tàn kia đã không còn tồn tại nữa, nhưng phần cố chấp kia vẫn không hề thay đổi.
Kaedehara Kazuha:
Anh đánh cũng khá đấy, tôi nghĩ nó đã dồn rất nhiều sức lực vào.
Kaedehara Kazuha:
Có vài câu, để nó nói với anh vậy.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ta muốn bày tỏ lòng áy náy của mình về chuyện đã xảy ra trước đó.
Amenoma Yuuya:
Ngươi không cần xin ta tha lỗi, ta cũng không có tư cách thay thế tất cả nạn nhân để tha lỗi cho ngươi.
Amenoma Yuuya:
Tất cả đều đã quá muộn rồi.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ta không hy vọng được tha thứ, ta chỉ muốn các ngươi cứ đổ hết sai lầm lên người ta, đừng liên lụy tới "Trường Phái Isshin".
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Ta đã lầm đường lạc lối, nhưng "Trường Phái Isshin" vẫn còn người kế thừa vĩ đại như Kaedehara Kazuha.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Xin ngươi... hãy hiểu cho.
Amenoma Yuuya:
Ừm, ta tin Kaedehara Kazuha sẽ có cách xử lý thích đáng.
Danh Đao "Trường Phái Isshin":
Cảm ơn ngươi, hậu duệ của "Trường Phái Amenoma".
Kaedehara Kazuha:
Thanh đao này nói với tôi, rằng nó còn có tâm nguyện khác, nó muốn tới Xưởng Rèn Amenoma.
Kaedehara Kazuha:
Hay là chúng ta cùng trở về đó đi.
Paimon:
Mà nó muốn tới đó để làm gì?
Kaedehara Kazuha:
Tôi cũng không rõ lắm, tóm lại chắc là sắp giải quyết xong rồi.
Trở về Xưởng Rèn Amenoma"
Amenoma Tougo:
Ơ, là Yuuya! Cháu đã trở lại rồi!
Amenoma Yuuya:
Xin lỗi, khiến ông lo lắng rồi. May nhờ có họ nên cháu mới trở về được đó.
Kể lại những chuyện đã xảy ra cho Amenoma Tougo nghe.
Amenoma Tougo:
Danh đao "Trường Phái Isshin" trở thành thanh đao có khả năng khống chế được linh hồn con người sao...
Amenoma Tougo:
Haiz, với kỹ thuật rèn đao của họ thì đúng là có thể làm được như vậy, thật đáng tiếc.
Amenoma Tougo:
Nhưng cũng có một tin tốt, Ryuuji của Trụ Sở Thám Tử Bantan Sango vừa báo cho ta, họ đã tìm được Nagato rồi.
Paimon:
Có thật không? Anh ấy không sao chứ?
Amenoma Tougo:
Ừm, bị thương nặng, nhưng vẫn còn sống.
Amenoma Tougo:
Yuuya cũng đã quay trở lại rồi, xem ra chuyện này cuối cùng cũng đã có kết thúc viên mãn.
Kaedehara Kazuha:
...Ta hiểu ngươi đang muốn làm gì.
Paimon:
Sao thế Kazuha, thanh đao lại nói gì sao?
Kaedehara Kazuha:
Ừm, nó nói muốn tạm thời khống chế tôi một thời gian.
Paimon:
Ơ? Không được không được, đâu ra sẵn thế?
Kaedehara Kazuha:
Nó nói với tôi, là nó biết có một cách khác để thực hiện tâm nguyện của người rèn đao, hơn nữa còn bảo đảm rằng sẽ không lợi dụng cơ thể của tôi để làm chuyện xấu.
Kaedehara Kazuha:
Tôi quyết định... sẽ làm theo ý nó.
Paimon:
Nhưng, nhưng mà... haiz, dù sao thì tôi có nói gì cũng vô ích.
Kaedehara Kazuha:
Cảm ơn, sau chuyện này, tôi sẽ nói nguyên nhân cho bạn biết.
Kaedehara Kazuha:
Được rồi, ta đã chuẩn bị xong. Bắt đầu đi, mong rằng ngươi sẽ giữ lời hứa của mình.
"Danh Đao Trường Phái Isshin" dùng chút sức lực yếu ớt còn lại để điều khiển Kaedehara Kazuha bước đến bên cạnh bệ rèn bên trong xưởng rèn. Tâm nguyện cuối cùng của nó là đánh đổi tất cả ý thức của bản thân để đúc lại thanh đao. Dưới sự hướng dẫn của nó, lưỡi đao màu đỏ đã hồi phục ánh sáng. Và như thế, kỹ thuật rèn đao của "Trường Phái Isshin" cuối cùng đã được lưu truyền...
Trò chuyện với Kazuha
Rời khỏi Xưởng Rèn Amenoma, từ chỗ Kazuha biết được lời nhắn cuối cùng của thanh đao kia.
Paimon:
Hóa ra "trình tự" có nghĩa là vậy...
Paimon:
Sau khi hoàn thành tâm nguyện của người thợ rèn kia, ý thức của nó đã biến mất vĩnh viễn.
Kaedehara Kazuha:
"Kagotsurube Isshin", đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên nó.
Kaedehara Kazuha:
Hình như trong lòng nó cũng không chấp nhận được những gì mình đã làm, cho nên vẫn luôn che giấu cái tên này trong lòng.
Kaedehara Kazuha:
Vào khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức tan biến, nó mới yên lòng nói ra.
Paimon:
Nó thật sự muốn hoàn thành tâm nguyện của người thợ rèn kia...
Kaedehara Kazuha:
Khát vọng mạnh mẽ chính là động lực giúp nó đi tiếp, nhưng cũng vì quá cố chấp nên mới khiến nó không thể nhìn rõ được con đường phía trước.
Kaedehara Kazuha:
Đối với tôi, thay vì trừng phạt kẻ có tội thì tôi càng hy vọng rằng nó sẽ ăn năn hối lỗi.
Kaedehara Kazuha:
Tôi biết chứ, có lẽ đây cũng là điểm yếu trong tính cách của tôi, tôi vốn dễ bị tác động bởi các nguyện vọng mạnh mẽ.
Kaedehara Kazuha:
Lúc nghe thấy anh ấy nói muốn nghênh chiến ánh sáng của bầu trời cũng thế, khi trông thấy mọi người muốn bãi bỏ "Lệnh Truy Lùng Vision" cũng vậy...
Kaedehara Kazuha:
Lúc nhìn thấy bạn quyết tâm muốn gặp các vị thần để tìm kiếm người thân cũng như vậy.
Kaedehara Kazuha:
Chứng kiến nhiều chuyện như vậy, tôi đã bị mê hoặc lúc nào không hay.
Paimon:
Kazuha...
Kaedehara Kazuha:
Từ nay về sau tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn, nếu các bạn cần tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ.
Paimon:
À đúng rồi, Kazuha còn phải đến chỗ Kujou Kamaji để nói chuyện nữa nhỉ?
Kaedehara Kazuha:
À đúng vậy, tôi nên báo cho anh ấy biết là tôi đã có quyết định rồi.
Kaedehara Kazuha:
Đúng lúc tôi cũng cần cho anh ấy một câu trả lời về chuyện của tôi nữa.
Cùng Kazuha đến gặp Kujou Kamaji
Kujou Kamaji:
Là mọi người sao! Tôi nghe nói đã giải quyết xong việc rồi. Tuy quá trình cực kỳ nguy hiểm, nhưng cuối cùng không ai bị thương, thật tốt quá.
Kujou Kamaji:
Hiệp Hội Tenryou đã xử lý xong cái nhà kho nguy hiểm kia rồi, kết quả điều tra của Amenoma Yuuya cũng sắp có, có lẽ anh ấy sẽ không bị truy cứu trách nhiệm đâu.
Paimon:
Tin tức của anh cũng nhanh đấy, hì hì.
Kaedehara Kazuha:
Vậy không nói nhiều về việc đó nữa. Tôi đến đây để trả lời câu hỏi trước đó của anh, nhưng anh hãy xem thanh đao này trước đã.
Kujou Kamaji:
Đây là...?
Kaedehara Kazuha:
Kagotsurube Isshin, là vũ khí được rèn ra từ kỹ thuật rèn đao thất truyền của nhà Kaedehara.
Kaedehara Kazuha:
Tôi đã tình cờ tìm được nó, cũng đã khôi phục nó. Hơn nữa, tôi đã hứa với nó rằng sẽ tiếp tục kế thừa "Trường Phái Isshin".
Kaedehara Kazuha:
Nên sau này tôi sẽ tiếp tục đi chu du khắp nơi để nghiên cứu thanh đao này.
Kujou Kamaji:
Vậy sao... Tôi hiểu rồi.
Kaedehara Kazuha:
Nhà Kaedehara trước giờ vẫn luôn là gia tộc rèn đao, từ nay về sau vẫn nên chú tâm vào nghề này vẫn hơn.
Kaedehara Kazuha:
Nếu tôi nhận ý tốt của anh thì có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoáy mâu thuẫn giữa Shogunate và Sangonomiya, chuyện này không hợp với tôi.
Kujou Kamaji:
Ồ, anh hiểu lầm rồi, đây không phải là mục đích của chúng tôi...
Kaedehara Kazuha:
Tôi biết, nhưng tôi chỉ muốn tiếp tục làm chuyện tôi muốn thôi.
Kujou Kamaji:
Được rồi, tôi hiểu, lần này xem như tôi chưa nói gì nhé.
Kujou Kamaji:
Nhưng nếu anh đổi ý, hoặc sau này cần chúng tôi giúp thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, cảm ơn ý tốt của anh.
Paimon:
Vậy tiếp theo Kazuha muốn đi đâu?
Kaedehara Kazuha:
Ừm, tạm thời vẫn theo chị đại lênh đênh trên biển thôi.
Kaedehara Kazuha:
Còn địa điểm tiếp theo thì...
Kaedehara Kazuha:
Vẫn sẽ nghe theo hướng gió thổi vậy.