arrow_back Genshin Impact Quests
Chương Quách Hồ - Màn 1

Đề Bài Không Đáp Án


Nguồn Ô Nhiễm
Đã lâu rồi không gặp Katheryne, hay là chúng ta đi gặp cô ấy nhé...?
Nói chuyện với Katheryne tại Sumeru
Katheryne:
Nhà Lữ Hành, các bạn đến đúng lúc lắm.
Paimon:
Khoan đã, giọng điệu này... không phải là có ủy thác mới gì đó chứ?
Katheryne:
Haha... đúng là có một chuyện. Ủy thác lần này rất quan trọng, liên quan đến an toàn của cư dân Rừng Avidya.
Paimon:
Ấy... Xảy ra chuyện gì sao?
Katheryne:
Cách đây không lâu, chúng tôi nhận được tin báo rằng có một khu vực trong Rừng Avidya dường như bị "ô nhiễm".
Paimon:
Ô nhiễm? Lẽ nào... là Tử Vực mới sao?
Katheryne:
Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà nghe nói những người đi qua khu vực đó, cơ thể đều có hiện tượng lạ.
Katheryne:
Những người sinh sống ở Rừng Avidya không muốn rời khỏi quê hương, nên nếu để diện tích ô nhiễm mở rộng thì có thể sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.
Katheryne:
Vì vậy, tôi muốn nhờ các bạn điều tra chuyện này, nếu như ngăn cản được sự ô nhiễm thì có lẽ sẽ cứu được rất nhiều người.
Paimon:
Vấn đề của Rừng Avidya... nói không chừng Tighnari sẽ biết đó, chúng ta đi tìm anh ấy hỏi đi!
Hỏi thăm tình hình từ Tighnari
Paimon:
Tighnari, thì ra anh ở đây. Hở? Đây là...
Tighnari:
Suỵt... nói nhỏ thôi.
Yara:
Anh Tighnari, em chóng mặt quá...
Yara:
Có phải em sắp chết rồi không? Huhu... hãy giúp em nói với mẹ, là em không nên cãi lời mẹ...
Yara:
Còn nữa, em đã làm hỏng đồ chơi của Suna, nhưng em không dám nói với bạn ấy, sợ bạn ấy không chơi với em nữa. Em muốn nói lời xin lỗi với bạn ấy...
Yara:
Anh Tighnari, em nghe nói sau khi chết, người ta sẽ biến thành chú chim trên trời, có đúng như vậy không? Em cảm thấy cơ thể mình đang rất nhẹ...
Paimon:
Sao lại như vậy... Tighnari, lẽ nào đứa bé này...
Tighnari:
Được rồi được rồi, nói đi đâu thế.
Tighnari:
Em chỉ hơi sốt thôi. Uống thuốc vào rồi nghỉ ngơi, mấy ngày nữa là sẽ khỏe lại thôi.
Yara:
Thật sao? Vậy... vậy chuyện đồ chơi, anh Tighnari có thể giúp em giữ bí mật không?
Tighnari:
Không được. Em lớn rồi, khỏi bệnh thì nên đi xin lỗi, cứ giấu mãi sẽ không giải quyết được vấn đề đâu.
Yara:
Dạ...
Tighnari:
Còn nữa, anh nhớ bình thường em rất khỏe mà, sao đột nhiên lại bệnh nặng như vậy thế?
Yara:
Em cũng không biết... mẹ em dạo này không cho em vào rừng chơi, nên em muốn đến đó xem xem bên trong có gì...
Yara:
Kết quả là cảnh vật trong rừng khác với trước đây... em không tìm được phương hướng và đi một vòng lớn ở trong đó.
Yara:
Sau khi ra ngoài, đầu óc em cứ mơ hồ...
Paimon:
Chẳng lẽ...
Nhà Lữ Hành:
Là "Khu Vực Ô Nhiễm"?
Tighnari:
...
Tighnari:
Thì ra là vậy. Tóm lại em cứ ngủ một giấc đi, anh chưa cho phép thì không được đi lung tung, nghe chưa?
Tighnari:
Traveler, Paimon, theo tôi ra ngoài một chút.
Cùng Tighnari rời khỏi phòng...
Asha:
Anh Tighnari, con trai tôi thế nào rồi?
Tighnari:
Tôi đã cho cậu nhóc uống thuốc hạ sốt, để nó nghỉ ngơi ở chỗ tôi một lát nhé.
Tighnari:
Lúc nãy tôi nói với cậu nhóc là uống thuốc hạ sốt một lát sau sẽ khỏi, nhưng thật ra là để an ủi cậu nhóc thôi.
Tighnari:
Căn bệnh của cậu nhóc giống như bị sốt, nhưng nguyên nhân sâu xa thì khác. Nó giống như một chứng rối loạn ý thức đơn thuần, và thuốc hạ sốt không có công hiệu cho lắm.
Asha:
Vậy chúng ta phải làm sao đây? Anh Tighnari, anh nhất định phải giúp thằng bé!
Tighnari:
Theo như tôi nhớ, có một loại thực vật có hiệu quả an thần, tên là "Cỏ Vasanti".
Tighnari:
Nó mọc ở những vùng sa mạc khô cằn và rất hiếm. Bình thường trông giống như một loài cỏ dại khô, nhưng có thể sống lại khi gặp nước.
Tighnari:
Bởi vì giá quá đắt, và không thể trồng ở nơi có khí hậu như Rừng Avidya, nên hiện giờ chỗ tôi đang không có.
Tighnari:
Tôi sẽ đi hỏi thương đội. Cô đi tìm Collei trước đi, nhờ cô ấy chuẩn bị công cụ điều chế thuốc, tiện thể giúp tôi chuẩn bị một bộ dụng cụ đi đường luôn.
Asha:
Được! Cảm ơn anh!
Asha đã rời khỏi...
Tighnari:
"Khu Vực Ô Nhiễm"... À, mọi người cũng đến vì chuyện này sao?
Paimon:
Đúng vậy. Tighnari, đó là Tử Vực mới sao?
Tighnari:
Không giống. Dù là quy mô, tình trạng bên trong hay là khả năng ảnh hưởng cũng đều không giống.
Tighnari:
Điểm chung duy nhất là chúng đều gây khó chịu. Vì đó là rắc rối đã xảy ra với Rừng Avidya, cho nên tôi cũng không thể bỏ mặc.
Paimon:
Chúng tôi cũng nghĩ như vậy!
Tighnari:
Được. Vậy chúng ta đi liên hệ thương đội trước, mua một ít "Cỏ Vasanti" ở chỗ họ, tiện thể thăm dò chuyện Khu Vực Ô Nhiễm luôn.
Tighnari:
Việc không thể chậm trễ, phải mau chóng hành động, chúng ta xuất phát thôi.
Tìm thương nhân lữ hành để mua Cỏ Vasanti
Tighnari:
Làm phiền một chút, tôi muốn mua một ít Cỏ Vasanti, ở đây có bán không?
Mahir:
Xin lỗi đội trưởng kiểm lâm, mấy hôm nay chúng tôi không buôn bán.
Tighnari:
Không bán? Lạ thật, hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe các anh nói như vậy thì phải.
Mahir:
Haiz... chuyện dài dòng lắm. Cách đây không lâu, chúng tôi bị cướp một phần hàng hóa.
Mahir:
Đó là linh kiện máy móc mà chúng tôi chọn mua ở Giáo Viện, mặc dù là mẫu cũ nhưng trên thị trường chúng rất đắt.
Mahir:
Mấy thương đội chúng tôi đã gom đủ tiền mới ôm lô hàng đó. Bây giờ hàng hóa mất rồi, chuyến này khó mà thu hồi vốn được.
Mahir:
Mọi người bàn bạc và lên kế hoạch tăng giá những thứ còn lại. Cho nên trước khi kế hoạch tăng giá được đưa ra thì không ai được phép bán.
Tighnari:
Tôi không hiểu, nếu lô hàng này đã quan trọng như vậy, tại sao lại không tìm cách để lấy lại chứ?
Tighnari:
Tăng giá bán không giải quyết được vấn đề, như vậy chỉ là đẩy hậu quả của bọn cướp cho người mua gánh vác thôi.
Mahir:
Đội trưởng kiểm lâm, không phải chúng tôi không muốn đuổi theo. Bọn chúng đã cướp hàng hóa của chúng tôi và chạy trốn vào sâu trong rừng rồi.
Mahir:
Chúng tôi đã thăm dò, khu rừng đó dạo này rất nguy hiểm, những người từng vào đó đều bị sang chấn tinh thần.
Mahir:
Chúng không chịu ra thì chúng tôi cũng không thể nào ngồi đợi được, cho nên chỉ đành nghĩ cách khác.
Tighnari:
Tức là sau khi bọn cướp cướp linh kiện của các anh thì đã giấu vào trong Khu Vực Ô Nhiễm sao?
Tighnari:
Bọn chúng có mấy người? Chúng không bị Khu Vực Ô Nhiễm tác động sao?
Mahir:
Bọn chúng chui ra từ Khu Vực Ô Nhiễm mà! Còn bao nhiêu người thì... chậc... phải nói là "không có người".
Paimon:
Không có người?
Mahir:
Haiz, có nói mọi người nghe cũng chưa chắc đã tin. Thứ đã cướp linh kiện của chúng tôi là một con Cua Máy Móc khổng lồ!
Paimon:
Hả! Trong Rừng Avidya có cả loài sinh vật như vậy sao?
Mahir:
Nói thật, tôi không muốn nhớ lại cho lắm... con cua đó khả năng cao là đã cướp qua nhiều lần rồi, động tác điêu luyện lắm.
Mahir:
Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng thì "xoẹt" một tiếng, nó xuất hiện và cướp hàng hóa của chúng tôi rồi bỏ chạy ngay.
Mahir:
Mọi người ngẩn ra một lúc. Đến khi định thần lại thì nó đã chạy mất tăm rồi.
Tighnari:
Tôi hiểu rồi. Vậy nếu tôi giúp các anh tìm lại hàng hóa đã mất thì các anh sẽ có thể buôn bán lại bình thường đúng không?
Mahir:
Ừm, đương nhiên rồi.
Mahir:
Không chỉ như vậy, anh sẽ còn trở thành khách quý của thương đội chúng tôi, hàng hóa sau này sẽ...
Tighnari:
Dừng, nói gì đó có ích đi. Các anh có manh mối gì về con "Cua Máy Móc" đó không?
Mahir:
Thật không giấu gì, sau khi hàng hóa bị cướp thì chúng tôi cũng đã tìm nhà nghiên cứu để phân tích.
Mahir:
Nếu mọi người có hứng thú thì có thể đi tìm họ hỏi thử.
Tighnari:
Được, vậy chúng ta đi hỏi thử xem.
Hỏi thăm tin tức xung quanh
Akarsh:
Sau khi hàng hóa bị mất, tôi đã nhiều lần thăm dò thông tin của các thương đội và người dân xung quanh.
Akarsh:
Sau khi điều tra, tôi phát hiện ra rằng ngoài chúng tôi ra, còn có rất nhiều người bị con cua chết tiệt đó cướp.
Akarsh:
Nhưng hình như con cua đó chỉ có hứng thú với máy móc, chẳng ngó ngàng gì đến những thứ hàng hóa khác.
Akarsh:
Từng có thương đội đem rất nhiều Mora đi qua nhưng lại bình an vô sự; Nhưng có đứa trẻ cầm một chiếc xe đồ chơi bằng sắt đi ngang qua thì lại bị nó cướp ngay.
Akarsh:
Tóm lại thứ đó là một tai họa, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ nghĩ cách tiêu diệt nó!
Hỏi thăm tin tức xung quanh
Abdo:
Con Cua Máy Móc đó hành động rất nhanh, rất khỏe, rất khó đối phó.
Abdo:
Nếu đánh trực diện thì e là mấy người chúng ta cũng không phải đối thủ của nó.
Abdo:
Chẳng phải mấy năm trước Giáo Viện đã cấm nghiên cứu sinh vật máy móc rồi sao? Thứ này rốt cuộc từ đâu mà có chứ?
Abdo:
Hại chúng tôi suýt chút nữa bị trừ lương... Haiz, ai mà ngờ tên cướp không phải người, mà là một con Cua Máy Móc chứ? Thật khó hiểu...
Hỏi thăm tin tức xung quanh
Kadin:
Nghe người của thương đội nói dạo gần đây xảy ra rất nhiều vụ cướp, nhưng chúng tôi lại chẳng cảm thấy gì.
Kadin:
Bình thường không thấy bóng dáng của con Cua Máy Móc đó đâu, nó cũng sẽ không đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi.
Kadin:
Chỉ khi thương đội xuất hiện thì nó mới lộ diện, gây chuyện xong lại trốn về "Khu Vực Ô Nhiễm".
Tighnari:
Các anh không thử bắt nó sao?
Kadin:
Thử rồi, nhưng tiếc là nó quá nhanh nhẹn, chạy trốn rất nhanh.
Kadin:
Nhưng khi tổ chức truy bắt, thật ra chúng tôi có một phát hiện bất ngờ.
Kadin:
Hang ổ của nó hình như ở sâu trong rừng, vì vậy hàng hóa cướp được sẽ không chuyển về đó ngay, mà là giấu ở gần đó.
Kadin:
Sau khi gom đủ số lượng mới mang về. Mọi người muốn tìm lại đồ bị mất thì phải nhanh chân lên.
Tìm thương nhân lữ hành để phân tích đối sách
Mahir:
Thế nào, có thu hoạch gì không?
Tighnari:
Tìm hiểu kỹ tập tính của nó rồi, nhưng cũng có rất nhiều chỗ khó hiểu.
Tighnari:
Trong trường hợp không vượt ra khỏi tầm kiểm soát thì các tạo vật máy móc đều sẽ hoạt động theo lệnh được nhập.
Tighnari:
Nếu tôi là chủ nhân của nó, có lẽ tôi sẽ ra lệnh cho nó cướp những thứ đồ đáng tiền hơn... hoặc là chờ các anh bán xong rồi cướp luôn Mora, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn.
Tighnari:
Nhưng nó chỉ ra tay với linh kiện máy móc, nên cũng khó để suy nghĩ thật.
Paimon:
Đúng vậy, đúng là rất kỳ lạ!
Mahir:
Vậy mọi người có cách để lấy lại hàng hóa không?
Tighnari:
Anh còn linh kiện máy móc nào không?
Mahir:
Còn một túi nhỏ. Đây là hàng mẫu, tôi luôn mang theo bên người nên không bị cướp.
Mahir:
Úi, lẽ nào anh muốn...
Tighnari:
Trong điều kiện bình thường thì sinh vật hiếm khi chủ động thay đổi "thói quen" của mình.
Tighnari:
Hiện giờ chúng ta đã có thông tin như sau: Cấu tạo của nó là máy móc, ở Khu Vực Ô Nhiễm sâu trong rừng, khi thấy linh kiện máy móc sẽ chạy ra cướp.
Tighnari:
Nếu có linh kiện máy móc thì chúng ta sẽ có thể dụ nó xuất hiện, sau đó bắt lấy nó và nghiên cứu, từ đó có thể rút ra được kết luận sâu hơn.
Tighnari:
Đỡ hơn cứ nói suông thế này, chỉ tổ lãng phí thời gian thôi.
Mahir:
Thật ra trước mắt cũng không còn cách nào khác... túi linh kiện mẫu này đưa cho anh vậy, nếu có thể tìm được lại hàng hóa thì thương đội chúng tôi sẽ hậu tạ.
Tighnari:
Không cần phải hậu tạ, nhưng tôi sẽ không trả lại túi linh kiện này nhé, sau này chắc sẽ còn dùng tới nữa.
Tighnari:
Tiện thể cho tôi mượn một con Thú Thồ Hàng. Đã diễn thì không thể để nó nhìn thấy bất kỳ sai sót nào được.
Mahir:
Đương nhiên là không thành vấn đề rồi, chỉ cần tìm lại được hàng hóa thì có mượn tôi đi làm việc cũng không sao!
Tighnari:
Bỏ đi. Chúng tôi sẽ mang theo linh kiện máy móc và Thú Thồ Hàng, giả vờ làm thương đội qua đường, dụ nó xuất hiện.
Tighnari:
Sau khi nó xuất hiện sẽ bắt ngay. Việc tính toán thời cơ giao cho cậu đó.
Paimon:
Yên tâm đi! Chúng tôi rất chuyên nghiệp!
Đến nơi bị cướp
Tighnari:
Theo sự phân bố của đường đi và Khu Vực Ô Nhiễm, hàng hóa có lẽ là bị cướp ở gần đây.
Paimon:
Vậy chúng ta bắt đầu ngay đi! Nhất định phải bắt được con cua đó!
Tighnari:
Ừm. Vậy chúng ta bắt đầu ở đây vậy, để Thú Thồ Hàng mang theo linh kiện mẫu đi về phía trước thôi.
Tighnari:
Con Thú Thồ Hàng này không thân với chúng ta lắm, phải vuốt ve nó đàng hoàng đó.
Đi theo Thú Thồ Hàng
Paimon:
Thú Thồ Hàng đi về phía trước rồi, chúng ta mau đi theo thôi!
Cho Thú Thồ Hàng ăn
Paimon:
Ấy? Sao nó dừng lại rồi?
Tighnari:
Ừm... có vẻ như nó đang làm biếng, hoặc có thể là đói rồi chăng.
Tighnari:
Sau khi hàng hóa bị cướp, tinh thần của thương đội sa sút, chắc cũng không cho nó ăn đúng giờ. Chúng ta cho nó ăn chút gì đó ngon ngon đi.
Paimon:
Tuyệt quá! Nó hăng hái trở lại rồi!
Quan sát động tĩnh gần đó
???:
Kolulu?
Paimon:
Hình như có tiếng gì đó...
???:
Kolu!
Paimon:
Ối! Đó là con Cua Máy Móc mà thương đội đã nói sao? Nó xông về phía chúng ta kìa!
Tighnari:
Trông có vẻ như không dễ đối phó, phải cẩn thận một chút!
Thử nói chuyện với Cua Máy Móc
Cua Máy Móc:
Kuli...
Paimon:
Hừm, con cua xấu xa, xem lần này ngươi chạy đi đâu!
Cua Máy Móc:
Kolulu?
Paimon:
Nè, bớt giả nai đi! Nói mau, ngươi cướp nhiều linh kiện máy móc như vậy để làm gì?
Nhà Lữ Hành:
Hình như nó không hiểu...
Tighnari:
Ừm, xem ra nó không hiểu được những câu hỏi phức tạp. Hai người trông chừng nó trước nhé, tôi đi xung quanh tìm hàng của thương đội.
Sau một hồi tìm kiếm, Tighnari đã tìm được hàng hóa bị Cua Máy Móc cướp...
Tighnari:
Mặc dù không biết tại sao ngươi lại cướp linh kiện máy móc, nhưng chúng không thuộc về ngươi.
Tighnari:
Những thứ bị cướp phải trả lại cho chủ của nó, ngươi có ý kiến gì không?
Cua Máy Móc:
Kuli...
Nhà Lữ Hành:
Trông nó có vẻ như đang bị suy sụp...
Tighnari:
Ngươi đến từ Khu Vực Ô Nhiễm đúng không? Nếu vậy, có thể giúp bọn ta một chuyện không?
Tighnari:
Ngươi đưa bọn ta đến đó, ta sẽ thưởng linh kiện máy móc cho ngươi. Chịu không?
Cua Máy Móc:
Kolu!
Paimon:
Nó có phản ứng rồi!
Nhà Lữ Hành:
Không lẽ nó nghe hiểu sao?
Tighnari:
Vẫn chưa thể xác định, cũng có thể là do thấy linh kiện máy móc nên phấn khích, đây chỉ là phản ứng máy móc đơn thuần thôi.
Paimon:
Được rồi. Nhưng ý của Tighnari là muốn con cua này đưa chúng ta vào "Khu Vực Ô Nhiễm" sao?
Tighnari:
Đúng vậy. Phạm vi Khu Vực Ô Nhiễm không hề nhỏ, lại còn đang ngày càng mở rộng, rất khó để thăm dò triệt để.
Tighnari:
Nếu xông thẳng vào thì khả năng cao sẽ bị lạc mất. Mà nó thì lại đến từ sâu trong Khu Vực Ô Nhiễm, rõ ràng nó đang cất giấu rất nhiều bí mật trong đó.
Tighnari:
Thời gian này tôi cũng đang nghiên cứu chuyện của Khu Vực Ô Nhiễm, trong đầu cũng có một vài suy đoán. Nhưng để chắc chắn, tốt nhất là nên tìm một "hướng dẫn viên" dẫn đường.
Paimon:
Thì ra là vậy! Nhưng con cua này có thể hiểu được lời anh nói sao?
Tighnari:
Không hiểu cũng không sao, chỉ cần nó không xem chúng ta như kẻ địch là được.
Tighnari:
Tôi cho nó linh kiện, chắc chắn nó sẽ đem về sâu trong Khu Vực Ô Nhiễm. Chỉ cần nó không tấn công chúng ta thì chúng ta sẽ có thể đi theo nó.
Cua Máy Móc:
Kolu!
Paimon:
Hình như nó rất vui...
Tighnari:
Nghe này, ngươi chờ bọn ta ở đây nhé, không được đi lung tung đấy.
Tighnari:
Bọn ta sẽ quay lại ngay, nếu khi quay lại ngươi vẫn còn ở đây, ta sẽ thưởng cho ngươi thêm một linh kiện máy móc nữa. Hiểu chưa?
Cua Máy Móc:
Kolu!
Nhà Lữ Hành:
Như vậy là hiểu rồi sao?
Tighnari:
Không rõ. Bây giờ quan trọng nhất là đem trả lại số linh kiện máy móc này, rồi mua thêm một ít "Cỏ Vasanti" để làm thuốc.
Tighnari:
Chúng ta quay về trước đi. Nhưng mà, trước khi đi phải bố trí một vài cái bẫy, đề phòng nó chạy mất.
Giao linh kiện về cho thương nhân
Mahir:
Wao! Wao...
Mahir:
Đây chẳng phải là linh kiện máy móc bị cướp sao? Anh giúp chúng tôi tìm lại được thật rồi!
Mahir:
Rất cảm ơn! Thật không biết phải báo đáp như thế nào... Đúng rồi, không phải mọi người muốn mua "Cỏ Vasanti" sao?
Mahir:
Không nói chuyện tiền bạc nữa. Thế này, tôi tặng một ít xem như cảm tạ nhé. Không biết mọi người cần bao nhiêu?
Tighnari:
Hai cây là đủ rồi.
Mahir:
Sao mà được chứ. Thế này đi, tôi sẽ gửi kèm thêm một ít Mora nhé...
Tighnari:
Không cần đâu. Tôi đã lấy "thù lao" ở chỗ anh rồi.
Mahir:
Thù lao... Anh nói túi linh kiện mẫu đó sao? Khụ, so với lô hàng này thì chút ít đó không đáng là gì cả.
Tighnari:
Nhưng nó rất có ích với tôi, giống như Cỏ Vasanti vậy.
Tighnari:
Tôi tìm lại được thứ các anh cần, các anh cũng tặng lại tôi thứ tôi cần, coi như chúng ta huề nhau nhé.
Tighnari:
Hệ sinh thái trong rừng phức tạp, sinh vật đa dạng, cho dù không phải là Cua Máy Móc đi nữa thì cũng tiềm ẩn đủ loại nguy hiểm. Đi con đường này, tốt hơn hết là nên cẩn thận.
Mahir:
Tôi nhớ rồi. Cảm ơn các vị, thật sự rất cảm ơn!
Tighnari:
Chúng ta về làng trước đi, sớm cho cậu nhóc uống thuốc thì hiệu quả cũng sẽ tốt hơn.
Về Rừng Avidya chữa trị cho Yara
Collei:
Ấy, Traveler, Paimon, chào các bạn.
Collei:
Thầy ơi, dụng cụ luyện thuốc chuẩn bị xong rồi, có cần em giúp thầy nghiền thuốc không?
Tighnari:
Không cần, lần này cần phải đo đạc liều lượng, để thầy tự làm là được rồi.
Collei:
Dạ dạ...
Tighnari:
Nhưng lát nữa bốc xong thuốc thì nhờ em đem cho cậu nhóc kia nhé.
Tighnari:
Dù sao có thầy ở đó thì cậu nhóc đó cũng sẽ có chút căng thẳng mà...
Tighnari:
Tôi chuẩn bị bốc thuốc. Traveler, qua đây giúp tôi một chút nhé.
Cùng Tighnari bốc xong thuốc và để Collei đem đến cho Yara.
Paimon:
Sao rồi, cậu nhóc đó ổn hơn chưa?
Collei:
Có vẻ như tinh thần ổn định hơn nhiều rồi, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu hồi phục lại bình thường.
Paimon:
Tốt quá!
Collei:
À đúng rồi, cậu ấy nhờ em nói với thầy là Suna có đến thăm cậu ấy, cậu ấy đã thú nhận chuyện đồ chơi rồi.
Collei:
Hình như Suna không giận, nên cậu ấy nói phải cảm ơn thầy. Đã xảy ra chuyện gì sao?
Tighnari:
Không sao. Dụng cụ lữ hành hôm trước thầy nhờ em đã chuẩn bị đến đâu rồi?
Collei:
Em chuẩn bị xong rồi! Thầy sắp phải đi xa sao?
Tighnari:
Đúng vậy, thầy và hai vị này định đến Khu Vực Ô Nhiễm. Diện tích khu vực đó rất lớn, cho nên có lẽ phải qua đêm trong đó.
Tighnari:
Trong thời gian thầy không có mặt ở đây, mọi chuyện giao cho em đó.
Collei:
Hả? Nhưng em... em còn kém thầy nhiều lắm...
Tighnari:
Có rất nhiều việc cần phải học cách làm, làm qua rồi thì sẽ phát hiện chúng cũng rất đơn giản mà thôi.
Tighnari:
Cứ xử lý vấn đề theo cách của em, không cần phải bắt chước thầy đâu.
Paimon:
Đúng vậy! Collei chắc chắn sẽ làm được!
Collei:
Ừm. Vậy để thử!
Collei:
Thầy, Traveler, Paimon, mọi người đi đường cẩn thận nhé.
Tighnari:
Ừm, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu. Nguyên nhân cụ thể thì cần phải đến Khu Vực Ô Nhiễm mới biết được.
Tighnari:
Đi nào, quay về chỗ con Cua Máy Móc đó thôi.

Vào Sâu Trong Rừng
Có Cua Máy Móc làm "hướng dẫn viên" rồi thì đến lúc đi vào sâu trong Khu Vực Ô Nhiễm thôi.
Tìm Cua Máy Móc
Paimon:
Đến rồi! Chắc là ở đây... Ấy, con Cua Máy Móc đó đâu?
Paimon:
Không lẽ nó bỏ chạy rồi sao?
Tighnari:
Bẫy chưa kích hoạt, chắc là nó vẫn còn ở đây...
Cua Máy Móc:
Kuli...
Cua Máy Móc:
Kolu!
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là ở đây!
Tighnari:
Xem ra ngươi đã giữ lời hứa, ở đây chờ bọn ta.
Tighnari:
Nếu vậy thì ta cũng sẽ giữ lời, cho ngươi thêm một linh kiện máy móc. Nhận lấy, rớt mất là ta mặc kệ đó.
Cua Máy Móc:
Kolu!
Tighnari:
Hài lòng là được. Muốn lấy được nhiều linh kiện hơn thì đưa bọn ta vào sâu trong Khu Vực Ô Nhiễm đi.
Tighnari:
Ta cũng muốn xem ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Rừng Avidya ra nông nỗi này.
Tiến vào sâu trong Khu Vực Ô Nhiễm
Paimon:
Đây là Khu Vực Ô Nhiễm mà mọi người nói sao... đúng là trông có vẻ không giống bình thường cho lắm!
Paimon:
Nói thế nào nhỉ... có một cảm giác rất quỷ dị...
Tighnari:
Cậu có thấy không khỏe chỗ nào không?
Nhà Lữ Hành:
Hình như vẫn ổn.
Tighnari:
Vậy thì tốt. Xem ra đúng như tôi mong đợi, sức mạnh nguyên tố có thể chống đỡ phần nào ảnh hưởng của Khu Vực Ô Nhiễm.
Paimon:
Nhưng tại sao Tighnari biết?
Tighnari:
Mặc dù dạo này tôi không vào Khu Vực Ô Nhiễm điều tra, nhưng cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm đối chiếu.
Tighnari:
Khi tôi đến đây thì cũng xem như đã khẳng định được phỏng đoán của tôi rồi. Cậu nhìn xem, bông hoa này có gì khác với bình thường không?
Tighnari:
Tên của loài hoa này là "Tường Vi Sumeru", nó còn có một cái tên khác là "Ký Hiệu Địa Mạch".
Tighnari:
Bởi vì nó rất dễ bị địa mạch ảnh hưởng, từ đó sẽ có độ sáng khác nhau. Một khi độ sáng quá cao, chứng tỏ năng lượng địa mạch xung quanh đã ở mức nguy hiểm.
Tighnari:
Với tình hình hiện tại, e là địa mạch xung quanh đã ở mức báo động rồi.
Paimon:
Cũng tức là sự ô nhiễm ở đây thật ra là do địa mạch gây ra sao?
Tighnari:
Vẫn chưa thể xác định, nhưng tôi cảm thấy khả năng này rất cao.
Tighnari:
Chúng ta đi xung quanh xem có thể tìm thêm được manh mối gì không nhé.
Tiếp tục tiến vào sâu trong Khu Vực Ô Nhiễm
Paimon:
Kể ra thì trên đường chúng ta đến đây, hình như không nhìn thấy một con động vật nào cả!
Paimon:
Tôi nhớ lúc trước trong rừng có tiếng chim hót, còn có rất nhiều cáo con nữa...
Tighnari:
Hiện tại đúng là Khu Vực Ô Nhiễm có năng lượng địa mạch rò rỉ nghiêm trọng, có lẽ đây là nguyên nhân chính làm cho ý thức của người bệnh bị rối loạn.
Tighnari:
Có một số loài động vật rất nhạy cảm, khi chúng cảm thấy có điều gì đó không ổn thì chúng sẽ mau chóng rời khỏi đây.
Paimon:
Năng lượng địa mạch rò rỉ là nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này sao?
Tighnari:
Giống như thực vật có điều kiện sinh trưởng phù hợp vậy, thực tế con người cũng sẽ quen dần với môi trường xung quanh.
Tighnari:
Khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ năng lượng địa mạch... sống trong một môi trường cố định thì con người và môi trường xung quanh cũng sẽ đạt được sự "cân bằng" nhất định.
Tighnari:
Khi môi trường xung quanh thay đổi đột ngột, sự cân bằng bị phá vỡ thì cơ thể con người sẽ rơi vào trạng thái bất thường.
Tighnari:
Nếu chỉ là sự thay đổi nhiệt độ bình thường thì cơ thể con người sẽ thích nghi bằng cách tự điều chỉnh. Tuy nhiên, năng lượng địa mạch thay đổi đột ngột thì con người sẽ phát bệnh do không thể tự điều tiết.
Nhà Lữ Hành:
Ra là vậy.
Paimon:
Vậy tại sao chúng ta lại không bị gì?
Tighnari:
Tôi cũng không rõ, nhưng tôi và Traveler là vì có thể dùng sức mạnh nguyên tố nên mới có thể thích ứng nhanh chóng.
Tighnari:
Đương nhiên, ở lâu trong khu vực địa mạch có nguồn năng lượng mạnh thế này cũng không phải chuyện tốt. Thứ có thể tự do hành động ở đây có lẽ chỉ có con Cua Máy Móc này thôi.
Cua Máy Móc:
Kolulu?
Tighnari:
Điều tra cũng được tương đối rồi. Cùng tôi đi tìm một không gian thoáng đãng đi, tôi muốn thử nghiệm một chút.
Lắp đặt thiết bị thanh lọc
Tighnari:
Môi trường... không gió... tiêu chuẩn... bình thường...
Tighnari:
Cài đặt hoàn tất. Chà, có vẻ như nó đang vận hành rất trơn tru.
Paimon:
Đây là cái gì?
Tighnari:
Thiết bị thanh lọc do tôi làm đó. Nó có thể hút năng lượng địa mạch dư thừa, như vậy sẽ tạm thời khiến cho môi trường ở đây cân bằng lại.
Paimon:
Có cả thứ này sao! Vậy chúng ta bố trí thêm vài cái, tranh thủ bố trí khắp Khu Vực Ô Nhiễm luôn đi!
Tighnari:
Nếu dễ vậy thì hay rồi. Khu vực một khi đã bị "ô nhiễm" thì không phải chỉ một vài thiết bị là có thể giải quyết được đâu.
Tighnari:
Thiết bị thanh lọc cũng có hạn, nó chỉ có thể ngăn chặn việc lan rộng của Khu Vực Ô Nhiễm trong thời gian ngắn thôi.
Tighnari:
Muốn giải quyết triệt để ô nhiễm do địa mạch rò rỉ ra thì cần phải bắt đầu từ gốc.
Nhà Lữ Hành:
Tức là chúng ta phải đi sâu vào trong Khu Vực Ô Nhiễm sao?
Tighnari:
Đúng vậy.
Cua Máy Móc:
Kolulu?
Cua Máy Móc:
Kolu!
Paimon:
Ấy, có vẻ như con Cua Máy Móc này có gì đó không ổn.
Tighnari:
Có thứ gì đó đang đến gần...
Tighnari:
Thì ra là vậy, sau khi năng lượng địa mạch ổn định lại, đám ma vật cũng bắt đầu tụ tập trở lại.
Tighnari:
Chúng ta xử lý chúng thôi, đừng để chúng đến gần thiết bị thanh lọc!
Đi theo Cua Máy Móc
Paimon:
Phù... cuối cùng cũng xong.
Cua Máy Móc:
Kolu!
Cua Máy Móc:
Kolu!
Paimon:
Này, ngươi muốn đi đâu... đợi bọn ta với!
Paimon:
Traveler, chúng ta mau đi theo xem!
Đánh bại quái vật máy móc xung quanh
Paimon:
Cua Máy Móc chạy về bên kia rồi, mau đuổi theo nó!
Jasar:
Cứu tôi với... Cứu tôi với...
Nói chuyện với người gặp nạn
Jasar:
Á á... Tha cho tôi, hãy tha mạng cho tôi!
Paimon:
Này, anh không sao chứ?
Tighnari:
Bị thương không nặng. Đừng cử động, tôi sẽ giúp anh băng bó...
Jasar:
Các vị là? Lũ quái máy móc đó đâu rồi?
Paimon:
Yên tâm đi, đã bị chúng tôi xử lý rồi!
Jasar:
Vậy thì tốt. Haha... vậy thì tốt...
Cua Máy Móc:
Kolu!
Jasar:
Quái vật... Mau, mau tiêu diệt nó!
Cua Máy Móc:
Kolulu?
Paimon:
Nói thế nào nhỉ? Riêng tên này thì không phải kẻ xấu đâu.
Paimon:
Lúc nãy nó nghe thấy tiếng anh kêu cứu nên mới đưa chúng tôi đến đây đấy.
Jasar:
Nó giả vờ, chắc chắn là giả vờ. Nói không chừng nó muốn nhập bọn với đám quái vật máy móc kia để lấy mạng tôi đấy!
Jasar:
Mọi người có biết sâu trong rừng là gì không? Khắp nơi đều là, khắp nơi đều là quái vật máy móc đó...
Jasar:
Tôi vốn dĩ chỉ muốn hái thuốc, nhưng vô tình đi vào Khu Vực Ô Nhiễm, suýt chút nữa thì mất cả mạng luôn.
Tighnari:
...
Jasar:
Phải rời khỏi. Đúng rồi, tôi phải rời khỏi đây ngay...
Jasar:
Mọi người cũng phải cẩn thận nhé. Loại quái vật máy móc này không tốt lành gì đâu, nên tránh xa bọn chúng càng sớm càng tốt!
Jasar:
Chẳng trách sao mấy năm trước Giáo Viện lại cấm tạo ra sinh vật máy móc. Những thứ này nên bị tiêu hủy triệt để mới đúng...
Sau một hồi tự nói chuyện một mình, Jasar đã tự mình rời đi.
Paimon:
Này...
Tighnari:
Tinh thần hoang mang, cơ thể run rẩy, có vẻ như anh ta ở trong Khu Vực Ô Nhiễm quá lâu nên đã bị rối loạn ý thức rồi.
Tighnari:
Chúng tôi đã thanh lọc năng lượng địa mạch bên đó rồi, đi theo con đường này sẽ về tới làng nhanh thôi.
Tighnari:
Đến lúc đó sẽ có người đưa anh ta đi tìm Collei chữa trị. Tôi đã để thuốc sẵn rồi, uống vào là có thể bình thường trở lại thôi.
Cua Máy Móc:
Kolu!
Tighnari:
Ừm... Ngươi thấy mình đã "làm đúng", nên muốn được thưởng linh kiện phải không?
Cua Máy Móc:
Kolu!
Paimon:
Khó hiểu quá...
Tighnari:
Được rồi, dù sao thì lần này đúng là ngươi đã lập công.
Tighnari:
Vậy thì ta sẽ cho ngươi thêm một linh kiện nữa. Có cần ta đổi giúp ngươi không?
Cua Máy Móc:
Kelukulo.
Tighnari:
Xem ra là không cần, vậy ngươi cứ giữ lấy đi. Chủ nhân của ngươi chế tạo ra ngươi như thế nào vậy? Ta thấy ngươi không giống cua, mà giống một con hamster đuôi ngắn hơn.
Tighnari:
Còn nữa, người lúc nãy nói ngươi cũng hung ác giống những sinh vật máy móc khác, ngươi thấy thế nào?
Cua Máy Móc:
Kolulu?
Paimon:
Được rồi, hình như nó chẳng hiểu gì cả.
Tighnari:
Bây giờ có vẻ như nó chỉ có thể hiểu được một chút về linh kiện máy móc thôi.
Tighnari:
"Giúp người khác sẽ nhận được linh kiện", tôi đoán nó nghĩ như vậy. Còn chuyện nó... hay chủ nhân của nó thu thập nhiều linh kiện như vậy để làm gì thì không rõ.
Tighnari:
Không còn sớm nữa rồi, chúng ta dựng lều ở gần đây ngủ qua đêm đi. Nghỉ ngơi một tối, ngày mai lại tiếp tục đi sâu hơn vào trong để thăm dò.
Tìm nơi thích hợp để dựng trại
Tighnari:
Này... bên này...
Tighnari:
Không phải. Ngẩng đầu, nhìn lên trên!
Chuẩn bị dựng trại
Tighnari:
Chúng ta cắm trại ở đây thôi.
Paimon:
Được được! Tôi cũng thấy ở đây rất thích hợp đó!
Tighnari:
Hở? Có lý do gì không?
Paimon:
Ở đây rất bằng phẳng và rộng rãi, có thể dựng một chiếc lều lớn!
Paimon:
Còn có thể để một chiếc nồi ở đây và làm thật nhiều thật nhiều món ngon!
Nhà Lữ Hành:
Đúng là lý do của Paimon.
Tighnari:
Cũng hay đó. Nhưng nguyên nhân chính để chọn chỗ này là vì địa thế ở đây khá cao, có thể ngăn cách với hơi nước bên dưới.
Tighnari:
Rừng mưa rất ẩm ướt, ngủ ở những nơi ẩm ướt cần phải cẩn thận hơn nhiều.
Tighnari:
Tiếp theo chúng ta sẽ chia ra để hành động. Tôi đi dựng lều, Traveler nhóm lửa, Paimon đi xung quanh tìm đồ ăn nhé.
Paimon:
Cứ giao cho tôi! Tôi giỏi nhất là việc này mà!
Tighnari:
Tôi không dám hy vọng nhiều, lượng sức mà làm là được rồi.
Nhóm lửa dưới sự hướng dẫn của Tighnari...
Tighnari:
Đúng vậy, nhóm lửa ở ngoại thành có thể dùng lõi của cây bấc.
Tighnari:
Phần thân của cây này tương đối khô và có thể đốt trực tiếp, mặc dù hơi khói.
Paimon:
Huhu... Traveler, Tighnari, tôi không tìm được đồ ăn.
Paimon:
Đúng là vào rừng mưa mới phát hiện ở đây có nhiều loại thực vật kỳ lạ quá! Đủ thứ nấm kỳ dị, không biết loại nào mới có thể ăn được.
Paimon:
Tôi còn nhìn thấy quả dại trên mặt đất nữa, tôi muốn bay qua để nhặt nó, nhưng những chiếc lá khô bên trên đột nhiên chuyển động làm tôi giật mình!
Tighnari:
Chắc là Bướm Lá Khô đấy, chúng ngụy trang thành lá cây để tránh những kẻ săn mồi.
Tighnari:
Chắc nó thấy Paimon biết bay nên tưởng là chim, ai ngờ Paimon còn nhát gan hơn cả nó nữa.
Tighnari:
Bỏ đi, lều dựng xong rồi, mọi người ở đây nghỉ ngơi chút nhé, tôi đi tìm đồ ăn.
Cua Máy Móc:
Kolu!
Cua Máy Móc đã tìm về một số quả dại...
Tighnari:
Hả? Ngươi tìm được rồi sao.
Cua Máy Móc:
Kolu!
Paimon:
Lần này tôi hiểu nè, nó lại muốn linh kiện máy móc đó!
Tighnari:
Xin lỗi, lần này không có.
Cua Máy Móc:
Kolulu?
Tighnari:
Việc giúp đỡ lần này không đủ quan trọng. Nếu làm gì cũng có thưởng thì nó sẽ có suy nghĩ khôn vặt.
Tighnari:
Nên những chuyện nhỏ như thế này tạm thời để đó, lần sau thưởng luôn một thể.
Nhà Lữ Hành:
Không lẽ linh kiện không còn nhiều sao...
Tighnari:
E hèm, đây cũng là một trong những nguyên nhân.
Cua Máy Móc:
Kuli...
Paimon:
Nó có vẻ rất buồn...
Tighnari:
...Nghĩ kỹ lại, nếu không cho thì cũng có thể khiến nó nảy sinh hiểu lầm. Thôi, lần này cho ngươi thêm một cái vậy.
Cua Máy Móc:
Kolu!
Tighnari:
Tôi đi chuẩn bị bữa tối. Tối nay chúng ta luân phiên canh gác nhé, hai người nghỉ ngơi trước đi, lát sau tôi sẽ gọi dậy.
Paimon:
Cần phải gác đêm sao?
Tighnari:
Phải.
Tighnari:
Mặc dù bị địa mạch ảnh hưởng, nhiều loài động vật tạm thời di cư, nhưng chúng ta cũng không thể lơ là cảnh giác được.
Tighnari:
Quyết định vậy đi. Tôi còn phải đặt một vài thiết bị đuổi côn trùng ở xung quanh để ngăn chúng bay vào lều nữa.
Tighnari:
Chúc ngủ ngon, nhưng cũng đừng ngủ mê quá nhé.
Vào lều nghỉ ngơi
Paimon:
Tôi cũng hơi buồn ngủ rồi... Á! Có khi nào là do bị địa mạch ảnh hưởng không?
Paimon:
Nhưng mà lâu rồi chúng ta mới có dịp cắm trại ở ngoài thành như vậy nhỉ!
Paimon:
Hì hì... Giống như quay trở về lúc mới bắt đầu mạo hiểm vậy! Chúc ngủ ngon, Traveler!
Dần dần chìm vào giấc ngủ giữa những lời luyên thuyên của Paimon...
Nói chuyện với Tighnari
Tighnari:
Hm? Cậu dậy sớm hơn tôi nghĩ đấy. Ngủ ngon chứ?
Tighnari:
Vậy thì tốt. Tôi sợ là cậu sẽ ngủ không được nên đã dùng hai loại trầm hương tự làm.
Tighnari:
Yên tâm, chúng đều được làm từ thực vật tự nhiên, mùi rất nhẹ và không gây hại cho cơ thể.
Tighnari:
Kể ra thì cậu thấy con Cua Máy Móc đó chứ?
Tighnari:
Vừa nãy nó còn chạy tới chạy lui ở đây, bây giờ không biết lại chạy đi đâu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tighnari đang đề phòng nó sao?
Tighnari:
Cậu phát hiện ra rồi sao. Nhưng thay vì nói là đề phòng nó thì tôi đề phòng "chủ nhân" chưa lộ diện của nó hơn.
Tighnari:
Chuyện rò rỉ địa mạch quy mô lớn như vậy diễn ra mà không có dấu hiệu báo trước nào, rất có thể có người đã phá hủy "quy tắc" trong dòng chảy địa mạch.
Tighnari:
Trước khi tìm hiểu rõ thì chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn. Giáo Viện ra lệnh cấm nghiên cứu sinh vật máy móc cũng vài năm rồi, lai lịch của bọn này rất đáng ngờ.
Tighnari:
Chủ đề về sinh vật máy móc từng thịnh hành trong Học Phái SpantamadLuận Về Nguyên Tố, tôi có một vài hậu bối cũng dành hết tâm huyết cho các nghiên cứu liên quan.
Tighnari:
Họ đưa ra một ý tưởng rất hấp dẫn, mong muốn sử dụng kiến thức để tạo ra một cuộc sống "mới, hữu ích" và giúp con người "chinh phục thiên nhiên".
Tighnari:
Nhưng cho dù được cải tiến như thế nào đi nữa thì về bản chất máy móc vẫn chỉ là tiếp nhận và thực hiện các mệnh lệnh, chúng không thể nào có "ý thức tự chủ" như con người hay các sinh vật khác được.
Tighnari:
Để khám phá sự khác biệt giữa sinh vật tự nhiên và máy móc, các học giả cực đoan đã tiến hành giải phẫu vô số động vật, thí nghiệm vô cùng tàn khốc, từ đó nghiên cứu về sinh vật máy móc cũng đã bị cấm.
Tighnari:
Nói ra thì thật buồn cười. Các học giả sau đó đã ngày càng hung hăng, nói không chừng vài năm sau lệnh cấm này sẽ bị gỡ bỏ thôi.
Nhà Lữ Hành:
Tighnari không thích kiểu nghiên cứu này sao?
Tighnari:
Hmm... Vấn đề này rất khó trả lời.
Tighnari:
Tôi có hứng thú với "sinh vật máy móc", nhưng tôi không thích thái độ của những học giả đó.
Tighnari:
Đây là ý kiến cá nhân của tôi.
Tighnari:
Tổ tiên của tôi đã từng sống với "Valuka Shuna" đến từ sa mạc, giúp đỡ lẫn nhau. Dòng máu của chúng tôi cũng được sinh ra dựa trên mối quan hệ "cộng sinh" này.
Tighnari:
Vì vậy, theo ý của tôi, sinh mạng nào cũng rất quan trọng. Điều kiện tiên quyết để tìm hiểu về sinh mạng chính là tôn trọng sinh mạng.
Tighnari:
Sinh mạng không phải vật tiêu hao, kiến thức cũng không nên trở thành vương miện và quyền lực. Đây là điều mà tôi không hài lòng với một số học giả, và đó cũng chính là lý do khiến tôi rời khỏi Giáo Viện.
Tighnari:
Đặt bản thân mình lên trên những sinh mạng khác và nghiên cứu một cách điên cuồng cực đoan như vậy liệu có đạt được thành quả gì không chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu ý anh.
Tighnari:
Vậy sao? Vậy thì quá tốt rồi.
Cua Máy Móc:
Kuli...
Cua Máy Móc:
Kolu!
Tighnari:
Cà phê? Ngươi làm cho ta sao?
Cua Máy Móc:
Kolu!
Nhà Lữ Hành:
Lại là bộ mặt muốn nhận thưởng kìa...
Tighnari:
Được rồi, thấy ngươi cũng có cố gắng, ta sẽ cho ngươi thêm một món vậy.
Tighnari:
Không định dùng chúng sao? Rất nhiều linh kiện trên người ngươi bị hỏng nặng rồi đó, năng lượng cũng không còn bao nhiêu nữa.
Cua Máy Móc:
Kelukulo.
Tighnari:
Được rồi, tùy ngươi. Cảm ơn ly cà phê của ngươi, nhưng ta sắp phải đi nghỉ ngơi rồi. Cà phê để cho Traveler nhé.
Tighnari:
Chuyện gác đêm nhờ vào cậu nhé, hãy chú ý an toàn.
Một đêm dài đã qua...
Paimon:
Xin, xin lỗi Traveler, tôi ngủ cả đêm luôn rồi...
Paimon:
Thật sao? Traveler không giận tôi sao?
Tighnari:
Chào buổi sáng, Traveler, Paimon. Có thấy chỗ nào không khỏe không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi hơi đau đầu một chút.
Tighnari:
Tôi cũng vậy. Càng đi sâu vào bên trong là càng đến gần nguồn rò rỉ của địa mạch. Hôm nay phải xuất phát sớm một chút, tôi phụ trách thu dọn lều, Traveler thì...
Paimon:
Có việc gì chúng tôi có thể làm được không?
Tighnari:
Dập lửa trại giùm tôi để đề phòng cháy rừng nhé.
Tighnari:
Thiết bị đuổi côn trùng được bố trí ngày hôm qua cũng phải thu lại để tránh ảnh hưởng đến môi trường sinh thái nơi đây.
Paimon:
Được! Để tôi dập lửa trại cho!
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ đi thu hồi thiết bị đuổi côn trùng.
Tighnari:
Ừm, lát nữa gặp nhau ở đây nhé.
Chuẩn bị xuất phát
Thu lại thiết bị đuổi côn trùng đã đặt tối qua...
Tighnari:
Ừm, sắp đến giờ xuất phát rồi. Tiếp tục đi sâu vào bên trong có lẽ sẽ gặp được nhiều máy móc mất kiểm soát hơn.
Tighnari:
Ảnh hưởng của địa mạch cũng đang không ngừng tăng trưởng. Nếu không chịu nổi thì né tránh cũng là một lựa chọn hợp lý.
Tighnari:
Trước khi đến được nguồn ô nhiễm thì chúng ta phải cố gắng giữ gìn thể lực.
Đi vào sâu trong khu ô nhiễm
Tighnari:
Quả nhiên, càng đến gần nguồn ô nhiễm thì ma vật máy móc xuất hiện càng nhiều...

Con Tim Máy Móc
Cua Máy Móc đã dừng lại ở đâu đó, ở đó có vẻ như là nguồn ô nhiễm.
Điều tra khu vực dị thường
Cua Máy Móc:
Kuli...
Cua Máy Móc:
Kuli...
Cua Máy Móc:
Kolu!
Paimon:
Nó dừng ở đây rồi!
Tighnari:
Nhìn kỹ thì đúng là thực vật ở đây có hơi khác.
Tighnari:
Năng lượng địa mạch cũng mạnh hơn những chỗ khác, xem ra ở đây chính là chỗ mà chúng ta muốn tìm.
Tighnari:
Chúng ta đi vào bên trong xem thử thôi.
Tiêu diệt quái vật máy móc ở đây
Paimon:
Nhiều, nhiều quái vật máy móc vậy sao! Hình như bọn chúng coi nơi này như sào huyệt rồi!
Tighnari:
Xem ra không thể chạy thoát được rồi, đành phải xử lý nhanh thôi.
Điều tra thiết bị kỳ lạ
Paimon:
Đây là...
Tighnari:
Có lẽ năng lượng địa mạch tuôn ra từ đây.
Tighnari:
Thiết bị này... đang hút lấy địa mạch, lại còn hút không ngừng nghỉ nữa.
Tighnari:
Rốt cuộc là ai đã làm ra điều này, họ không nghĩ đến hậu quả trước khi làm một việc như vậy sao? Liên tục phá hoại dòng chảy địa mạch như vậy sẽ khiến cho chúng không thể tự mình khôi phục được.
Paimon:
Sao lại... chúng ta phải dừng nó lại thôi!
Paimon:
Để tôi xem... ừm... không tìm được nơi có thể thao tác!
Nhà Lữ Hành:
Đầu tôi bắt đầu choáng váng rồi...
Tighnari:
Đứng ở đây lâu đồng nghĩa với việc bị năng lượng địa mạch ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho cơ thể bị tổn thương không thể hồi phục được.
Tighnari:
Traveler, mau đưa Paimon ra ngoài trước đi. Để tôi nghiên cứu xem làm sao để đóng thứ này lại.
Paimon:
Nhưng mà... anh cũng đâu thể nào tránh được sự ảnh hưởng của địa mạch đúng không?
Paimon:
Chúng tôi cũng sẽ ở lại, không thể để Tighnari ở đây một mình được!
Tighnari:
Vậy thì cùng nhau tìm thôi. Ở đây không thấy thiết bị điều khiển thì chứng tỏ ở xung quanh có "cánh cửa bí ẩn" nào đó...
Cua Máy Móc:
Kolu!
Cua Máy Móc:
Kalu! Kalu!
Paimon:
Không lẽ ngươi biết cánh cửa bí mật đó ở đâu sao? Này, chờ bọn ta với!
Điều tra người đang nằm
Paimon:
Nhìn kìa! Ở đây có người!
Paimon:
Là ngươi đã hút lấy địa mạch ở đây sao? Mau dừng cỗ máy đó lại ngay!
Paimon:
Sao ngươi không nói gì, có phải chột dạ rồi không?
Tighnari:
...Cơ thể hắn không có nhiệt độ.
Tighnari:
Cơ thể gầy yếu, mắt thâm quầng, có lẽ do suy dinh dưỡng lâu ngày và làm việc quá sức đã khiến hắn không thể tỉnh lại nữa. Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì?
Cua Máy Móc:
Kolu!
Tighnari:
...Suýt chút nữa thì quên mất ngươi. Đây, cái cuối cùng rồi đó.
Cua Máy Móc:
Kalu! Kalu!
Paimon:
Nó đang làm gì vậy?
Tighnari:
Không rõ. Nhìn xung quanh thì có lẽ đây là phòng thí nghiệm, đi vào bên trong chắc sẽ có nơi lưu trữ tài liệu thí nghiệm.
Tighnari:
Chỗ để tài liệu chắc chắn sẽ có chút manh mối gì đó, chúng ta đến đó xem xem, biết đâu có thể làm rõ chuyện gì đang xảy ra tại đây.
Thu thập tư liệu ở xung quanh
Paimon:
Woa! Bên trong rộng thật!
Tighnari:
Đây quả là một nơi ẩn náu tự nhiên tuyệt vời.
Tighnari:
Đường ống đang dẫn vào sâu bên trong, chúng ta vào đó xem xem.
Paimon:
Hai người có tìm được thứ gì không?
Tighnari:
Nhiều ghi chép thí nghiệm quá, xem hết thì quá mất thời gian. Tôi có tìm thấy băng ghi hình được sử dụng cho thí nghiệm, nhìn mã số thì có lẽ là của hai năm về trước.
Paimon:
Băng ghi hình?
Tighnari:
Ừm. Học Phái Spantamad từng chế tạo ra một thiết bị ghi lại hình ảnh thí nghiệm, và thành phẩm là một cuộn băng ghi hình.
Tighnari:
Nhưng thiết bị này rất đắt tiền và không ổn định, cho nên chỉ được sử dụng trong một số phòng thí nghiệm thôi, chưa được công khai ra bên ngoài.
Paimon:
Vậy chúng ta mau xem thử đi!
Tighnari:
Chờ chút, để tôi xem xem mở thế nào. Ừm, như vậy chắc là được rồi.
Sau khi cho cuộn băng vào, máy chiếu dần dần hiện ra những hình ảnh của quá khứ...
Abattouy:
Karkata, Karkata? Thiệt tình, mới đó mà đã không thấy đâu, đi đâu rồi không biết?
Karkata:
Kolulu?
Abattouy:
Thì ra là ở đây! Mau qua đây xem, đây là ngôi nhà mới của chúng ta đó!
Abattouy:
Tôi, Abattouy này sẽ phát triển sự nghiệp ở đây, để cho những lão già của Giáo Viện phải kinh ngạc.
Karkata:
Kolu!
Abattouy:
Hả? Ngươi cũng rất vui sao! Nhưng mà Karkata, ngươi có biết chúng ta cần làm gì không?
Karkata:
Kolulu?
Abattouy:
Hahahahaha... Đúng vậy, ta đoán là ngươi cũng không biết mà.
Abattouy:
Nghe đây Karkata, ta sẽ chế tạo ra một sinh vật máy móc có thể sản xuất hàng loạt ở đây, sử dụng loại công nghệ khác với tất cả những thứ trước đây.
Abattouy:
Ta sẽ dùng máy móc để mô phỏng các cơ quan và tạo ra các dòng điện chảy như máu; Một trái tim bằng sắt đập liên tục và một bộ não đầy đủ các thành phần có thể suy nghĩ như ta.
Abattouy:
Từ khải thị có được trong di tích, từ nghiên cứu bị cấm trong Giáo Viện... ta hy vọng mọi thứ sẽ bắt đầu phát triển tại đây.
Abattouy:
Đến lúc đó, các ngươi sẽ có thể nghe hiểu được tiếng người và sinh sống với con người. Không cần phải làm một cỗ máy nhàm chán, mà là một cuộc đời đích thực!
Karkata:
Kolulu?
Abattouy:
Không sao. Ngươi sẽ hiểu thôi, rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu thôi...
Đoạn ghi âm kết thúc ở đây.
Paimon:
Karkata, có lẽ chính là con Cua Máy Móc đó nhỉ?
Paimon:
Còn nữa, nghe học giả tên Abattouy kia nói, hình như anh ta muốn chứng minh gì đó với Giáo Viện thì phải?
Nhà Lữ Hành:
"Cấm nghiên cứu"...
Tighnari:
Tôi nhớ ra rồi. Ngày trước đúng là tôi có một hậu bối tên là Abattouy, do nghiên cứu sinh vật máy móc nên đã bị đuổi khỏi Giáo Viện.
Paimon:
"Hậu bối"?
Nhà Lữ Hành:
"Hậu bối"?
Tighnari:
Sao thế?
Paimon:
Không có gì, chỉ là cảm thấy Abattouy còn lớn tuổi hơn cả Tighnari mà?
Tighnari:
Học vị và tuổi tác không liên quan với nhau. Tôi học xong chuyên ngành từ lâu rồi, nên những người nhập học sau đều gọi tôi là tiền bối.
Paimon:
Vậy sao!
Tighnari:
Đương nhiên thì tuổi tác cũng là một vấn đề khá lớn. Có một thời gian tôi cảm thấy mình như động vật quý hiếm vậy, thường bị người khác kéo đi chụp ảnh...
Tighnari:
E hèm. Chuyện này không quan trọng, đi tìm xem còn cuộn băng ghi hình nào không thì hơn.
Thu thập tư liệu ở xung quanh
Paimon:
Nhìn này nhìn này, tôi tìm thấy cuộn băng ghi hình mới nè!
Paimon:
Bên trên còn ghi ngày tháng nữa! Để tôi xem xem... hình như là nửa năm trước!
Tighnari:
Cũng khá lâu rồi, không biết trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì nhỉ...
Sau khi cho cuộn băng vào, máy chiếu dần dần hiện ra những hình ảnh của quá khứ...
Abattouy:
Thật hiếm thấy, ngươi mà cũng có lúc bị mất kiểm soát sao.
Abattouy:
Có vẻ như việc pha cà phê vẫn còn hơi khó khăn đối với ngươi nhỉ, hay là tham số thiết lập có vấn đề chăng?
Karkata:
Kuli...
Abattouy:
Rồi, sửa xong rồi.
Karkata:
Kolulu?
Abattouy:
Bộ phận "chân kìm" bị dính nước nên chập mạch đôi chút, dẫn đến việc không nhận được tín hiệu từ "bộ não"...
Abattouy:
Nhìn ta này, cho dù có nói với ngươi thì ngươi cũng không hiểu đúng không? Không sao, ta giúp ngươi thay linh kiện mới rồi, bây giờ ngươi không sao nữa rồi.
Abattouy:
Vận động một chút xem còn có vấn đề gì không đi?
Karkata:
Kolu!
Abattouy:
Lần sau nhớ cẩn thận một chút! Dạo này kinh phí hạn hẹp, nguồn năng lượng và linh kiện cũng không còn nhiều nữa.
Karkata:
Kolu!
Abattouy:
Vui lắm sao. Ngươi có biết không Karkata? Hôm qua ta đã mơ một giấc mơ, mơ thấy ngươi biết nói chuyện đó.
Abattouy:
Chẳng phải bọn người ở Giáo Viện luôn nói những câu như "trí tuệ máy móc chỉ là một phần mở rộng của số liệu thống kê" sao? Nếu nhìn thấy ngươi biết nói chuyện thì bọn họ sẽ ngạc nhiên lắm đấy.
Karkata:
Kolulu?
Abattouy:
Tiếc rằng đó chỉ là mơ thôi. Nhìn bộ dạng không tim không phổi của ngươi, đừng nói là nói chuyện với ta, cho dù một ngày nào đó ta không còn nữa thì chắc ngươi cũng sẽ không nhận ra điều gì bất thường đâu nhỉ.
Abattouy:
Bỏ đi, chúng ta nên nghĩ cách giải quyết vấn đề về nguồn năng lượng trong tháng tới thì hơn...
Đoạn ghi âm kết thúc ở đây.
Tighnari:
Sau khi Abattouy rời khỏi Giáo Viện thì đúng là đã bặt vô âm tín.
Tighnari:
Lúc đó tôi nghĩ có lẽ anh ta đã chán nản và từ bỏ việc nghiên cứu sinh vật máy móc rồi. Nhưng thật không ngờ anh ta vẫn luôn ẩn cư ở đây để tiếp tục nghiên cứu.
Paimon:
Có vẻ như anh ta không phải kẻ xấu, anh ta lại còn giúp Karkata thay linh kiện hỏng nữa chứ. Nhưng tại sao lại động đến địa mạch chứ?
Nhà Lữ Hành:
Hình như có nghe anh ta nói đến "nguồn năng lượng".
Tighnari:
Chúng ta tiếp tục tìm xem.
Thu thập tư liệu ở xung quanh
Tighnari:
Theo mã số được đánh dấu thì băng ghi hình tiếp theo có lẽ là ở đây.
Tighnari:
Nét chữ trên đó rất nguệch ngoạc, có vẻ như tâm trạng của Abattouy đã không còn giống như trước.
Tighnari:
Ngoài ra còn có một đoạn băng không đánh dấu thời gian nữa, với lại vị trí đặt cũng không đúng, không giống như Abattouy tự đặt nó.
Paimon:
Không lẽ là Karkata giúp anh ta sắp xếp sao?
Tighnari:
Tôi không rõ, tóm lại đây là hai cuộn băng cuối cùng rồi. Chúng ta cùng xem đi.
Sau khi cho cuộn băng vào, máy chiếu dần dần hiện ra những hình ảnh của quá khứ...
Karkata:
Kolulu?
Karkata:
Kuli...
Karkata:
Kolu!
Abattouy:
Xin lỗi Karkata, ta vừa suy nghĩ chút chuyện. Đối với ta mà nói thì có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt.
Abattouy:
Trong những thí nghiệm trước đây, ta đã bổ sung thành công "bản năng" sống cho các ngươi.
Abattouy:
Khi không đủ năng lượng hoặc linh kiện bị hỏng, các ngươi sẽ ưu tiên thực hiện lệnh "sinh tồn", chủ động nạp năng lượng và thay linh kiện.
Abattouy:
Điều này rất nguy hiểm. Và hôm nay, ta đã làm một việc còn nguy hiểm hơn.
Karkata:
Kolulu?
Abattouy:
Ta đã chính thức khởi động máy hút địa mạch thế hệ thứ ba, dùng địa mạch để làm nguồn năng lượng cho chúng ta sau này.
Abattouy:
Nghiên cứu và phát triển sinh mệnh máy móc cần rất nhiều nguồn năng lượng, cho dù có tiết kiệm như thế nào thì số tiền trong tay ta cũng không đủ.
Abattouy:
Ta cũng biết mệt chứ, Karkata. Từ khi bắt đầu thí nghiệm đến giờ, ta cũng không biết động lực nào đang thúc đẩy ta nữa.
Abattouy:
Họ nói rằng máy móc ngay cả khi mô phỏng hoạt động của các cơ quan sinh học thì vẫn là những công cụ lạnh lùng. Ta muốn chứng minh rằng họ đã sai, ta muốn biến các ngươi thành những sự sống biết nghe biết nói...
Karkata:
Kolu!
Abattouy:
Không phải ta đang nói chuyện vui với ngươi đâu, Karkata.
Abattouy:
Mô-đun ngôn ngữ, mô-đun cảm xúc, mô-đun hành động... Ta đã không ngừng cố gắng, cố gắng hết sức để làm phong phú và hoàn thiện các tính năng của các ngươi, nhưng không hề nhận được bất cứ phản hồi hiệu quả nào.
Abattouy:
Ngươi là thành quả đặc biệt nhất của ta, nhưng ngay cả ngươi cũng không thể hiểu được ta, ngươi chỉ có thể phản ứng hạn chế theo lệnh hoặc từ khóa mà ta đã thiết lập từ trước.
Abattouy:
Karkata, ta ước là ngươi có thể mở miệng nói chuyện với ta, dù chỉ một lần thôi cũng được...
Karkata:
Kolulu?
Abattouy:
Đúng vậy. Ngươi không hiểu, cũng không thể trả lời ta.
Abattouy:
Cứ vậy đi, vài ngày nữa ta sẽ bán luôn máy hút địa mạch thất bại này để đổi lấy chút tiền tiếp tục thí nghiệm. Bây giờ ta chỉ có thể đi tiếp thôi, không còn lựa chọn nào nữa rồi.
Đoạn băng kết thúc ở đây. Tighnari điềm tĩnh đặt cuộn băng tiếp theo vào.
Abattouy:
Đây là phát hiện mới.
Abattouy:
Nếu dẫn thêm hai mô-đun điều khiển vào để mô phỏng "não trung gian" trong cấu trúc não...
Abattouy:
Hmm... Sao tim ta lại đau ngay lúc này chứ. Đúng là không nên tiết kiệm tiền thuốc mà... Karkata? Đến đây giúp ta với... khụ!
Abattouy:
Kỳ lạ... cơ thể không thể cử động...
Abattouy:
Tiêu rồi. Phải tắt thiết bị...
Karkata:
Kolulu?
Abattouy:
Tắt thiết bị... Khụ khụ... nếu để chúng nạp năng lượng không hạn chế như vậy, sẽ... bị mất kiểm soát...
Karkata:
Kolu!
Abattouy:
Cũng đúng, ta không nhập lệnh dừng thiết bị, nên ngươi không hiểu ta đang nói gì...
Abattouy:
Đúng như những gì người trong Giáo Viện nói, sinh mệnh máy móc chỉ đem lại nguy hiểm. Nghiên cứu của ta... giờ còn ý nghĩa gì chứ?
Karkata:
Kolulu?
Karkata:
Kolu!
Abattouy:
Xin lỗi Karkata, đến giây phút cuối đời ta cũng không thể giúp ngươi... trở thành sinh mệnh máy móc thực thụ...
Đoạn băng cuối cùng kết thúc ở đây.
Tighnari:
Thì ra là vậy. Xem ra chuyện rò rỉ địa mạch trông giống như một sự cố hơn.
Tighnari:
Abattouy đột ngột qua đời, quái vật máy móc không ngừng lấy năng lượng từ máy hút địa mạch dưới sự thúc đẩy của "bản năng", cuối cùng dẫn đến việc địa mạch bị hủy hoại nghiêm trọng.
Nhà Lữ Hành:
Vậy, Karkata...
Paimon:
Đúng ha. Tại sao Karkata lại không bị mất kiểm soát như những con quái vật máy móc khác nhỉ?
Tighnari:
Bởi vì Karkata không giống với những con quái vật máy móc đó.
Tighnari:
Có cấu tạo giống với vật thể sống, biết khóc biết cười, biết tự suy nghĩ... Đối với Abattouy, một cỗ máy có những tính năng này mới được gọi là sinh mệnh máy móc.
Tighnari:
Nói cách khác, chỉ khi tạo ra được một cỗ máy như vậy thì Giáo Viện mới công nhận công trình nghiên cứu của anh ta.
Tighnari:
Nhưng thật ra nếu như anh ta bình tĩnh lại, xem Karkata như một người bạn chứ không phải vật thí nghiệm thì chắc anh ta sẽ nhận ra.
Tighnari:
Đúng là Karkata không biết nói chuyện, nhưng nó quan tâm Abattouy hơn cả chính bản thân nó.
Paimon:
Như vậy là có ý gì?
Tighnari:
Lát nữa hai người sẽ hiểu thôi. Trước đó thì chúng ta vẫn còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm.
Tighnari:
Chúng ta phải tìm cho ra máy hút năng lượng địa mạch để tắt nó đi trước đã.
Nói chuyện với Tighnari
Tighnari:
...Đây có lẽ là thiết bị điều khiển.
Tighnari:
Sau khi tắt bộ điều khiển, máy hút địa mạch sẽ ngừng hoạt động.
Tighnari:
Không còn bị ngoại lực tác động, địa mạch sẽ dần dần tự hồi phục lại.
Tighnari:
Đương nhiên, tôi hiểu là hai người đang quan tâm xem Karkata sẽ làm gì. Đi nào, chúng ta cùng trở về đó xem xem.
Về phòng thí nghiệm
Trong phòng thí nghiệm, tất cả linh kiện bị mất đều ở đây, bị Karkata đẩy lên người chủ nhân của nó. Karkata không ngừng kẹp linh kiện, hình như đang bắt chước động tác của Abattouy trước đây, thử dùng linh kiện để sửa lại chủ nhân đã không thể nói chuyện được với nó...
Paimon:
Vì vậy... Karkata cứ đi thu thập linh kiện là vì nó cảm thấy như vậy sẽ có thể "sửa chữa" cho chủ nhân nó sao?
Tighnari:
Đối với Karkata, cơ bản là nó không thể hiểu "cái chết" là gì.
Tighnari:
Nhưng nó nhớ mình từng xảy ra "sự cố", khi đó Abattouy đã giúp nó thay đổi linh kiện, để nó khôi phục lại bình thường.
Tighnari:
Karkata không có khả năng suy nghĩ và không hiểu được nhiều thứ, nhưng nó giống như một đứa trẻ vậy, nó sẽ bắt chước những gì người lớn đã làm.
Paimon:
Đó là lý do tại sao nó cứ cướp linh kiện... Nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng sẽ không thể thay đổi được sự thật đúng không?
Tighnari:
Đúng vậy, nhưng quan trọng là nó có ý nghĩ "sửa chữa Abattouy".
Tighnari:
Không biết suy nghĩ này đã có từ khi nào, nhưng chính suy nghĩ đó đã áp chế "bản năng" mà Abattouy thiết lập cho nó.
Tighnari:
Nếu đúng như những gì chúng ta suy đoán thì đây quả thực là một nghiên cứu có thể gây chấn động cả Giáo Viện. Một số công nghệ cổ đại có thể làm được điều đó, nhưng vẫn chưa có ai thành công với khoa học hiện đại.
Paimon:
Karkata? Karkata?
Paimon:
Có nghe thấy không? Tighnari nói ngươi rất lợi hại đó!
Nhà Lữ Hành:
Nó không có phản ứng...
Tighnari:
Nó đã đạt đến giới hạn của nó rồi. Trong thời gian này nó không được nạp năng lượng, cũng không thay linh kiện hỏng.
Tighnari:
Cầm cự được đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi.
Tighnari:
Tôi đi xác nhận xem máy hút địa mạch đã tắt chưa, hai người cũng đi cùng tôi nhé.
Tighnari:
Để họ... nghỉ ngơi một lát vậy.
Xem thiết bị rút địa mạch
Tighnari:
Máy hút địa mạch ngừng hoạt động rồi.
Tighnari:
Vẫn còn rất nhiều năng lượng địa mạch trong không khí, nhưng nguồn rò rỉ đã bị chặn, và phần còn lại có thể dùng thiết bị thanh lọc để xử lý.
Tighnari:
Ngoài ra, những người bị ảnh hưởng bởi địa mạch này phải được điều trị càng sớm càng tốt. Ừm, thôi thì cứ ghi lên bảng thông báo để cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm ở đây, để bệnh nhân đến tìm Collei vậy.
Tighnari:
Theo quy định của Giáo Viện thì chúng ta phải đưa hết họ về.
Tighnari:
Các tư liệu nghiên cứu về sinh mệnh máy móc đều sẽ bị tiêu hủy, Karkata sẽ bị tháo dỡ và niêm phong.
Paimon:
Sao lại như vậy chứ!
Tighnari:
Hai người về trước đi, ở đây cứ để tôi xử lý là được.
Tighnari:
Mặc dù nguồn rò rỉ địa mạch đã bị chặn, nhưng năng lượng địa mạch trong không khí vẫn còn cao hơn mức bình thường, cứ tiếp tục như vậy, cơ thể của hai người sẽ không chịu nổi đâu.
Paimon:
Nhưng... nhưng mà...
Tighnari:
Không nói đến Paimon thì Traveler vẫn chưa hề được nghỉ ngơi mà đúng không?
Tighnari:
Có rất nhiều hồ sơ nghiên cứu ở đây, nên việc đóng gói cần có thời gian. Cậu không biết nhiều về thí nghiệm, cho nên có ở lại cũng không giúp được gì nhiều đâu.
Tighnari:
Nói với Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm là mọi chuyện đã được giải quyết rồi, sau đó đi ngủ một giấc, có chuyện gì thì để mai hẵng nói nhé.
Tighnari đánh dấu Pardis Dhyai mà anh ấy thường đến nghiên cứu trên bản đồ.
Tighnari:
...Ừm đúng rồi, đừng nói chuyện của Abattouy nữa. Những chuyện liên quan đến nghiên cứu sinh mệnh máy móc này càng ít người biết càng tốt.
Paimon:
Được rồi... vậy thì Traveler, chúng ta trở về tìm Katheryne thôi...

Hồi Ức Của Vườn Hoa
Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, việc cần làm đầu tiên là phải báo tin Khu Vực Ô Nhiễm đã được dọn dẹp cho Katheryne nghe.
Nói chuyện với Katheryne tại Sumeru
Các bạn báo cáo kết quả xử lý Khu Vực Ô Nhiễm cho Katheryne...
Paimon:
...Tóm lại, Khu Vực Ô Nhiễm thật ra là do địa mạch sâu trong rừng bị rò rỉ ra ngoài, bây giờ đã bình thường trở lại rồi.
Katheryne:
Thì ra là vậy, vất vả cho các bạn rồi.
Katheryne:
Vậy chờ khi năng lượng địa mạch còn lại trong không khí tiêu tan hết là có thể dán thông báo để người dân ra vào bình thường được rồi.
Katheryne:
Đây là phần thưởng như đã hứa, hãy nhận lấy.
Sau khi rời khỏi Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, bị Paimon đưa đến một nơi yên tĩnh...
Paimon:
Karkata... sắp bị đưa về Giáo Viện sao?
Paimon:
Mặc dù nó đã bị hỏng, nhưng cứ nghĩ đến việc nó sắp bị tháo dỡ thì tôi vẫn thấy hơi buồn.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng hơi buồn.
Paimon:
Vậy! Hay là ngày mai chúng ta đi tìm Tighnari để năn nỉ anh ấy đi?
Paimon:
Mặc dù tôi rất muốn đi ngay bây giờ, nhưng Tighnari nói là "có việc gì để mai hẵng nói", cho nên bây giờ chúng ta đi tìm là sẽ chọc anh ấy giận đó...
Nhà Lữ Hành:
Hình như đúng là vậy.
Paimon:
Quyết định vậy nha! Ngày mai chúng ta cùng đi tìm Tighnari, để anh ấy đừng tháo dỡ Karkata!
Đợi đến sáng hôm sau (8h - 12h)
Paimon:
Thế nào Traveler, đã nghỉ ngơi đủ chưa?
Paimon:
Đến lúc đi tìm Tighnari rồi... ừm... phải nghĩ xem nên nói gì với anh ta mới được...
Đến Pardis Dhyai gặp Tighnari
Paimon:
Tighnari.
Tighnari:
Suỵt, nói nhỏ thôi.
Tighnari:
Thụy Hương, họ Thymelaeaceae, có tác dụng chống co giật rõ rệt, có thể dùng để làm bột gây mê...
Tighnari:
Từ hai nhóm dữ liệu thí nghiệm cho thấy, nó đặc biệt độc hại đối với cá... cần ghi chép cẩn thận.
Karkata:
Kolu!
Paimon:
Karkata?!
Karkata:
Kalu! Kalu!
Tighnari:
Đã bảo là nhỏ tiếng thôi mà, mặc dù cây cỏ không sợ ồn ào, nhưng tai của tôi ù hết rồi này.
Paimon:
Anh, anh không tháo dỡ Karkata sao?
Tighnari:
Tôi tháo nó ra để làm gì?
Paimon:
Nhưng không phải anh nói, "theo quy định của Giáo Viện" thì...
Tighnari:
Hóa ra sáng sớm hai người đến quấy rầy tôi là vì chuyện này sao. Được rồi, cũng tại hôm qua tôi nói không rõ.
Tighnari:
Ý của tôi là, theo quy định của Giáo Viện, tất cả thành quả nghiên cứu đều phải bị tiêu hủy, vì vậy không thể để Giáo Viện phát hiện ra chỗ đó.
Nhà Lữ Hành:
Vậy Tighnari ở lại đó thật ra là...
Tighnari:
Tóm lại là phải sửa chữa Karkata trước. Lúc trước ở Giáo Viện, tôi đã tham gia khóa học của Học Phái Spantamad, không ngờ có ngày lại cần dùng đến.
Tighnari:
Sau đó tôi và nó cùng chôn cất Abattouy. Còn về tài liệu thí nghiệm thì tôi đã sắp xếp lại rồi, một số đem về làm kỷ niệm, phần lớn còn lại đã đem đốt và chôn sâu để phi tang chứng cứ.
Tighnari:
Tôi lại không ở trong Giáo Viện, cho nên những quy tắc đó có liên quan gì đến tôi chứ? Ngược lại, bây giờ tôi là đội trưởng kiểm lâm của Rừng Avidya, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cho hệ sinh thái trong rừng.
Tighnari:
Bất kỳ sinh mệnh nào sinh ra trên đời cũng đều có ý nghĩa, và nó cũng không ngoại lệ. Nếu đã tồn tại rồi thì không nên bị vứt bỏ hay phá hủy.
Paimon:
Hihi! Tuyệt quá!
Karkata:
Kolulu?
Paimon:
Nhưng mà Tighnari vừa nói "bất kỳ sinh mệnh nào", lẽ nào anh đã xem Karkata là "sinh mệnh thật sự" rồi sao?
Tighnari:
Chỉ là có thể thôi, dù sao thì chuyện nó thử "sửa chữa" Abattouy cũng rất khó giải thích mà.
Tighnari:
Nhưng ghi chép thí nghiệm của Abattouy để lại cũng chỉ là một phần nhỏ, không ai biết rốt cuộc nó được thiết lập bao nhiêu lệnh.
Tighnari:
Có thể đó chỉ là sự xung đột giữa các lệnh nên dẫn đến việc Karkata hành động như vậy mà thôi.
Tighnari:
Dưới góc nhìn khắt khe thì không thể kết luận rằng "Karkata là sinh mệnh thật sự" được. Nhưng nếu như có khả năng này thì tôi sẽ tin.
Karkata:
Kolu!
Tighnari:
Phải nói rằng tôi không có hứng thú để tiếp tục nghiên cứu đề tài này, tôi để nó ở lại đây chỉ vì ở đây tương đối kín đáo.
Tighnari:
Nhưng mà bây giờ lại thấy để nó làm trợ thủ thí nghiệm cũng không tệ, ít nhất tôi có thể để nó ghi chép thí nghiệm.
Tighnari:
Như vậy ổn chứ?
Karkata:
Kalu! Kalu!