arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương U Khách - Màn 1

Nước Cờ Gặp Khó


Tuyển Chọn Thất Tinh
Lúc đang tản bộ tại Liyue, vô tình gặp gỡ một người quen...
Dạo quanh Cảng Liyue
Huixin:
Nhà Lữ Hành, Paimon, đã lâu không gặp.
Paimon:
Ơ? Huixin, lâu rồi không gặp!
Paimon:
Không ngờ lại gặp cô ở đây, công việc dạo này có ổn không?
Huixin:
Nhờ có sự giúp đỡ của bạn và Ganyu, tôi càng lúc càng thạo việc rồi.
Huixin:
Nhưng gần đây tôi hay mất tập trung khi làm việc, cảm giác như không thể giữ được bình tĩnh...
Nhà Lữ Hành:
Xảy ra chuyện gì sao?
Huixin:
Haiz, nói ra thì dài dòng lắm. Cha tôi... do sức khỏe yếu nên muốn từ chức "Thiên Khu Tinh".
Paimon:
Ơ, chú Tian gặp chuyện gì sao?
Huixin:
Theo lời cha tôi kể thì không thấy khó chịu ở đâu cả, chẳng qua là có cảm giác không đủ tỉnh táo thôi.
Huixin:
"Ai rồi cũng sẽ già đi"... Tuy cha tôi vẫn thường nói câu này, nhưng khi nhìn thấy những nếp nhăn hằn sâu trên mặt ông ấy, trong lòng tôi vẫn có một cảm giác thật khó tả.
Huixin:
Phải rồi, cha tôi ông ấy đang ở tầng hai của Tiệm Trà Trên Đá. Bạn có muốn vào thăm ông ấy một lát không?
Huixin:
Hình như cha tôi rất thích các bạn, nếu có thể trò chuyện với các bạn chắc sẽ vui lắm.
Paimon:
Được! Vậy chúng ta đi thăm chú ấy đi!
Nói chuyện với chú Tian
Paimon:
Chú Tian! Chúng cháu tới thăm chú đây!
Chú Tian:
Ồ! Quý hóa quá, hoan nghênh các cháu. Huixin, con xuống lầu tìm chưởng quỹ để pha thêm một ấm trà mới nhé.
Chú Tian:
Nghe nói dạo này các cháu đã đi qua rất nhiều nơi, chú cũng muốn nghe những câu chuyện phiêu lưu của các cháu đó.
Chú Tian:
Xem ra mọi người đã nghe Huixin nói rồi đúng không... Yên tâm đi, sức khỏe của chú vẫn ổn, chẳng qua là thời gian không buông tha cho ai thôi.
Chú Tian:
Càng lớn tuổi thì chú càng thấy bất lực trước nhiều chuyện. Dạo gần đây thì cảm giác tinh thần sa sút hẳn.
Chú Tian:
Tuy mọi người đều nói chú đức cao vọng trọng, nhưng chú vẫn muốn chuyển giao vị trí Thiên Khu Tinh cho người khác nhân lúc bản thân còn tỉnh táo.
Paimon:
Việc chuyển giao Thiên Khu Tinh... chắc sẽ rắc rối lắm nhỉ?
Chú Tian:
Trong Thất Tinh Liyue thì sự tồn tại của Thiên Khu Tinh có phần đặc biệt.
Chú Tian:
Các đời Thiên Khu Tinh rất ít khi lộ diện trước công chúng, hầu hết đều đóng góp mưu lược phía sau, cho nên không thích hợp để lựa chọn công khai.
Chú Tian:
Hơn nữa, chú hy vọng các ứng cử viên của Thiên Khu Tinh sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thế lực khác nhau, cho nên việc đánh giá và bổ nhiệm cũng tương đối bí mật.
Chú Tian:
Vì những lý do này, việc thay đổi Thiên Khu Tinh thường do Thiên Khu Tinh đời trước cho ý kiến, các thành viên Thất Tinh còn lại sẽ xác nhận lại.
Paimon:
Cũng tức là... ứng cử viên được chú Tian đề cử, sau đó sẽ được Keqing, Ningguang và những Thất Tinh khác bổ nhiệm sao?
Chú Tian:
Đúng vậy, tiếc là với sức khỏe hiện nay của chú thì không thể kiểm tra từng người một được.
Chú Tian:
Nhưng không sao, chú đã thuê một giám khảo rất có năng lực. Nhắc tới chuyện này, nghe nói các cháu đã gặp qua cô ấy rồi đúng không?
Paimon:
Ơ? Là ai nhỉ?
Yelan:
Buồn quá đi... mới đây thôi mà các người đã quên mất tôi rồi sao?
Paimon:
Là Yelan!
Yelan:
Đúng thế, tôi đã được chú Tian mời đến để kiểm tra ba ứng cử viên.
Yelan:
Nhà Lữ Hành, hay cậu đi với tôi nhé? Đây là cơ hội tốt để làm quen với Thiên Khu Tinh đời tiếp theo đấy.
Paimon:
Ừm... Nhà Lữ Hành, bạn thấy sao?
Paimon:
Tôi cũng nghĩ vậy! Có một mối quan hệ tốt với Thất Tinh cũng không phải là chuyện xấu đúng không?
Yelan:
Quyết định vậy nhé.
Yelan:
Chú Tian, bình thường chú thích lập kế hoạch trong tối, cháu cũng quen hành động trong bóng tối. Không biết cháu có tiềm năng để trở thành Thiên Khu Tinh không nhỉ?
Paimon:
Ơ! Yelan cũng muốn làm Thiên Khu Tinh à?
Chú Tian:
Chú thì không sao, nhưng cháu đã hợp tác với Ningguang lâu như thế, e rằng cô ấy không chịu cho cháu đi đâu.
Chú Tian:
Thế này đi... nếu kết quả đánh giá không ai đạt yêu cầu, thì chú sẽ đề cử cháu đảm nhiệm vị trí này.
Yelan:
Không sao. Chuyện này không gấp, cháu đã sắp xếp nội dung đánh giá rồi.
Yelan:
Lát nữa gặp nhau ở tầng một nhé. Giờ thì mọi người có thể trò chuyện tiếp được rồi.
Yelan:
Không cần trả tiền trà nước đâu, thân là "chủ nhân mới" của Tiệm Trà Trên Đá, một ấm trà ngon vẫn đãi được.
Sau khi kể cho chú Tian nghe về những chuyến phiêu lưu gần đây, quay trở lại trước cửa tiệm trà...
Yelan:
Nói chuyện xong rồi à?
Paimon:
Cảm giác đúng là chú Tian hơi không có tinh thần, trông khá mỏi mệt...
Yelan:
Ừm. Tuy nói thế này rất tàn nhẫn, nhưng trạng thái tinh thần hiện tại của chú Tian đúng là không thích hợp để đảm nhiệm công việc nặng nhọc.
Yelan:
Có ba ứng cử viên được chú Tian giới thiệu, đó là: Qianwei, Mingbo và Zhiyi.
Yelan:
Trong số đó, Qianwei xuất thân là một doanh nhân giàu có, Mingbo làm việc ở Tổng Vụ Liyue, còn Zhiyi thì đi đây đi đó học hỏi.
Yelan:
Cậu có thể ghi nhớ đại khái... Tất nhiên, không nhớ hết cũng không sao cả, chúng ta sẽ tới Nguyệt Hải Đình đánh giá bọn họ sau.
Paimon:
Qianwei, Mingbo và Zhiyi thì miễn cưỡng nhớ được, nhưng "đánh giá" là gì?
Yelan:
Điều này thì chờ lúc tới Nguyệt Hải Đình rồi nói.
Yelan:
Phấn chấn lên, đây là sự kiện trọng đại liên quan tới việc thay đổi Thất Tinh, không thể bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
Paimon:
Hiểu rồi! Nhà Lữ Hành, chúng ta phải tập trung cao độ mới được!
Đến Nguyệt Hải Đình để đánh giá
???:
Đứng suốt làm chân tôi tê rần rồi... thật không biết giám khảo đang nghĩ gì, dịp quan trọng thế này mà chẳng có lấy một chiếc ghế.
???:
Tôi từng giao lưu với rất nhiều hạng người, nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải đứng đợi người khác đấy.
???:
À, tôi thấy cũng ổn mà.
???:
Do anh đã quen với việc này thôi, nếu anh cứ cam chịu như vậy thì sẽ không có tương lai đâu.
???:
Sao anh lại... vô lý như thế nhỉ...
???:
Được rồi hai người, chuyện nhỏ nhặt này không đáng cãi nhau đâu.
???:
Qianwei, vừa nãy anh hơi nặng lời rồi đấy, Mingbo đừng để bụng nhé... Do đứng lâu nên ai cũng nôn nóng thôi.
???:
Tôi thấy hay là thế này: Nếu đã không có quy định bắt chúng ta nhất định phải đứng chờ, vậy thì chúng ta tới thương hội gần đây mượn vài chiếc ghế thôi...
Qianwei:
Cũng được. Tuy chất liệu của mấy chiếc ghế đó bình thường, nhưng dùng tạm cũng được.
Cùng Yelan tới chỗ đánh giá...
Yelan:
Có vẻ như cả ba ứng cử viên đều đã đến.
Nhà Lữ Hành:
Vậy ra ba người vừa rồi là...
Yelan:
Ừm, chúng ta sẽ gặp họ sớm thôi. Nhưng trước đó, tôi sẽ giải thích quá trình đánh giá đợt này cho cậu trước.
Yelan:
Buổi đánh giá lần này được chia làm hai phần, đó là "Chiến Lược Thời Sự" và "Hỏi Đáp Trực Tiếp".
Yelan:
Phần đầu tiên là yêu cầu họ gửi bản kế hoạch phát triển Liyue, phần thứ hai thì do chúng ta hỏi đáp trực tiếp.
Yelan:
Vì cần có thời gian để viết kế hoạch phát triển Liyue nên tôi đã sắp xếp trước, và đây là những báo cáo mà tôi nhận được.
Paimon:
Ôi, dày thật đấy...
Yelan:
Nhân tiện, tôi đã ra một yêu cầu với họ: Bất kể ai trở thành Thiên Khu Tinh đều phải thực hiện toàn bộ nội dung kế hoạch của mình.
Yelan:
Trừ khi xảy ra biến cố lớn, bằng không thì không được thay đổi nội dung trong kế hoạch. Cho nên, ba chồng văn kiện này thực chất là đại diện cho "lập trường" của họ.
Yelan:
Vẫn còn chút thời gian, cậu có thể xem sơ qua để có ấn tượng ban đầu về họ.
Yelan:
Tôi sẽ đợi ở bên cạnh, sau khi xem xong thì tới tìm tôi nhé.
Xem bản kế hoạch của ứng cử viên
Bản Kế Hoạch Của Qianwei:
(Bản kế hoạch của Qianwei, có nói rất nhiều về vấn đề buôn bán, giải thích đâu ra đó.)
Bản Kế Hoạch Của Qianwei:
("Quy củ và lợi ích đều không thể thiếu", hình như đây là quan điểm của Qianwei.)
Xem bản kế hoạch của ứng cử viên
Bản Kế Hoạch Của Mingbo:
(Bản kế hoạch của Mingbo, liên quan tới các phương diện nội chính dân sinh.)
Bản Kế Hoạch Của Mingbo:
("Lấy đạo nghĩa làm trọng", hình như đây là quan niệm của Mingbo.)
Xem bản kế hoạch của ứng cử viên
Bản Kế Hoạch Của Zhiyi:
(Bản kế hoạch của Zhiyi liên quan tới các mặt như nội chính, ngoại giao, giám sát, rất tỉ mỉ và chính xác.)
Bản Kế Hoạch Của Zhiyi:
(Có vẻ như muốn lấy "giải quyết vấn đề" làm trung tâm, từ đó cho ra cách giải quyết gọn gàng mọi vấn đề.)
Bản Kế Hoạch Của Zhiyi:
(Thật sự do quá dày, nên chỉ kịp đọc sơ qua...)
Cùng Yelan đánh giá ứng cử viên
Yelan:
Mới đó mà đã đọc xong rồi sao? Có cảm nghĩ gì không?
Paimon:
Cảm giác mọi người đều rất nghiêm túc...
Yelan:
Đương nhiên rồi, dù sao thì cũng liên quan tới việc tuyển chọn Thiên Khu Tinh, mọi người đều sẽ dốc hết sức mà.
Yelan:
Huống gì, một khi họ đã lên nắm quyền thì phải tuân theo kế hoạch để xử lý công việc, cho nên ai cũng đều rất tập trung.
Nhà Lữ Hành:
Yelan thấy sao?
Yelan:
Haha, tạm thời giữ bí mật. Đợi sau khi "Hỏi Đáp Trực Tiếp" kết thúc, chúng ta sẽ lại nói kỹ hơn.
Yelan:
Có thể cho ứng cử viên vào rồi. Từng người một nhé, trước tiên bắt đầu từ Qianwei.
Li'an:
Vâng.
Li'an đưa Qianwei đến...
Qianwei:
Ồ? Hai người chính là giám khảo lần này sao?
Qianwei:
Còn nghĩ rằng chuyện quan trọng như vậy thì sẽ do Ningguang đại nhân đích thân tới đánh giá chứ, không ngờ lại là người mà tôi không hề quen biết.
Qianwei:
Chắc các người cũng đã xem qua bản kế hoạch của tôi rồi đúng chứ. Nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ việc hỏi.
Paimon:
Khẩu khí lớn thật đấy!
Qianwei:
Rất xin lỗi, tôi không có ý đắc tội, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi.
Qianwei:
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, cậu quen biết vị tiên nhân đó sao? Ồ... tôi nhớ rồi, cậu chính là Nhà Lữ Hành mà mọi người hay nói tới.
Qianwei:
Nếu cậu đã có tiếng tăm như vậy thì chắc hẳn cũng có phần học thức, nói không chừng sẽ hiểu được tư tưởng của tôi... Hừm, mặc dù tôi cũng không ôm hy vọng gì.
Yelan hỏi thăm Qianwei một lúc, sau đó bảo anh ta gọi Mingbo tới.
Mingbo:
A... Tới tôi rồi sao?
Yelan:
Ừm, hãy giới thiệu sơ về bản thân trước đi.
Mingbo:
Tôi là Mingbo... là thành viên của Tổng Vụ.
Mingbo:
Tôi làm ở Tổng Vụ 9 năm... 5 tháng... lẻ 3 ngày. Tổng cộng từng xử lý... 2347 sự vụ.
Mingbo:
Còn 12 vụ đang xử lý... Dự tính khoảng... 16 ngày nữa là có thể giải quyết xong.
Mingbo:
Hiện tại công việc của tôi có liên quan tới quy hoạch thành thị, cũng đang phụ trách nghiệm thu và đối soát sổ sách. Nói đúng hơn là ba mục, theo thứ tự là...
Paimon:
Hình như anh ta nói năng hơi ngập ngừng đúng không?
Yelan:
Thôi, tạm dừng giới thiệu bản thân, để tôi hỏi thẳng luôn vậy.
Mingbo:
À, được rồi, xin lỗi nhé...
Sau khi Yelan hỏi Mingbo xong thì bảo anh ta đi gọi Zhiyi đến.
Zhiyi:
Chào mọi người. Phù... nói thật thì tôi có hơi hồi hộp.
Zhiyi:
Không biết hai vị muốn hỏi gì? Nếu là đánh giá thì tôi sẽ trả lời trong phạm vi hiểu biết của mình.
Yelan:
Tôi thấy kế hoạch anh lập ra liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhưng dường như anh không có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp lắm, anh có thể đảm bảo kế hoạch của mình thiết thực và khả thi không?
Nhà Lữ Hành:
Hỏi han không nể nang...
Zhiyi:
Hai vị có thắc mắc như vậy, tôi thấy cũng bình thường.
Zhiyi:
Nhưng tôi vẫn rất tin tưởng vào kế hoạch của mình. Tôi từng đi khảo sát qua rất nhiều nơi, trao đổi với những chuyên viên ở nơi đó, sau cùng mới đưa ra được kết luận.
Zhiyi:
Đương nhiên, rắc rối trong những vấn đề khác nhau sẽ đưa ra những kết luận xung đột, vì vậy, thứ tôi cần là "cân bằng", cũng là "giải pháp tối ưu" trong tất cả vấn đề.
Yelan:
Vậy làm cách nào để anh phán đoán được là "giải pháp tối ưu" của mình đưa ra là đúng hay sai?
Zhiyi:
Trước khi tiến hành kế hoạch sẽ có đồng nghiệp và các thư ký của Nguyệt Hải Đình đưa ra đánh giá. Sau khi tiến hành kế hoạch đều sẽ phụ thuộc vào hiệu quả sau cùng.
Zhiyi:
Nếu tôi thật sự phán đoán sai lầm, tôi sẽ chịu trách nhiệm tương ứng cho việc này.
Yelan:
Câu trả lời không tồi. Vậy chúng ta đổi sang một vấn đề khác nhé...
Yelan hỏi han Zhiyi một hồi rồi để Zhiyi đi.
Paimon:
Tôi thấy anh ta là người dễ gần! Nói năng cũng mạch lạc, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu!
Yelan:
Giờ chúng ta có thể đưa ra tổng kết đơn giản.
Yelan:
Như cậu thấy rồi đấy, kiến thức của Qianwei không hề tầm thường, anh ta viết trong bản kế hoạch của mình rất nhiều chiến lược nhắm thẳng vào chỗ quan trọng.
Yelan:
Nhưng bản tính anh ta kiêu ngạo, cực kỳ cố chấp, không chịu để ý cảm nhận của người bên cạnh.
Yelan:
Kế hoạch của Mingbo toàn diện và chắc chắn hơn nhiều. Có thể nhìn ra được anh ta là một người rất khéo, xử lý việc nhỏ rất hoàn hảo.
Yelan:
Nhưng anh ta và Qianwei cứ như hai kẻ trái ngược. Mingbo không giỏi ăn nói, yếu thế khi trao đổi với người khác.
Paimon:
Tổng kết hay lắm, hình như quả thật là thế, không hổ danh là Yelan!
Yelan:
Cuối cùng là Zhiyi, kế hoạch của anh ta chi tiết, phương pháp đáng tin, các lĩnh vực liên quan cũng rất rộng, rất hiếm có.
Yelan:
Việc này không phải cưỡi ngựa xem hoa, nếu không dốc sức thì chắc chắn sẽ không làm được, hơn nữa bản tính anh ta khiêm tốn, đối nhân xử thế cũng không vấn đề gì.
Yelan:
Nhưng điều thật sự khiến tôi thấy hứng thú là nhiều quan điểm của anh ta rất hợp với chú Tian. Nếu Zhiyi có thể đảm nhiệm chức vụ thì chắc chú Tian sẽ yên tâm.
Paimon:
Hay quá!
Yelan:
Đi thôi, chúng ta về báo cáo cho chú Tian.
Báo cáo kết quả đánh giá với chú Tian
Nói với chú Tian về toàn bộ quá trình đánh giá...
Chú Tian:
Khụ khụ... Ừm, không khác dự đoán của chú cho lắm.
Yelan:
Vậy cháu hỏi thẳng nhé, chú Tian. Ý tưởng lập kế hoạch của Zhiyi rất giống với ý tưởng của chú. Có lý do gì cho điều này không?
Chú Tian:
Lúc đưa danh sách ứng cử viên cho các cháu chú không tiện nói, vì sợ sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của các cháu, nhưng bây giờ có thể nói rồi.
Chú Tian:
Cả ba ứng viên đó từng theo học chú một thời gian, khó tránh khỏi suy nghĩ giống chú.
Chú Tian:
Tuy nhiên, Qianwei bận công việc kinh doanh, còn Mingbo thì có việc phải làm ở Tổng Vụ, so ra thì Zhiyi ở bên cạnh chú lâu hơn.
Paimon:
Chà! Làm thế nào mà chú Tian quen họ thế?
Chú Tian:
Qianwei được một người bạn cũ giới thiệu cho chú, Mingbo thì do chú để ý tới trong lúc làm việc. Còn Zhiyi... Haha, có vẻ như là một trường hợp bất ngờ.
Chú Tian:
Ban đầu chỉ là quen biết xã giao thôi, nhưng sau đó thân hơn thì mới nói về nhiều chủ đề khác nhau.
Chú Tian:
Zhiyi sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ mất sớm, nhưng cậu ấy rất tài giỏi và học gì cũng nhanh.
Chú Tian:
Nhìn cậu ấy làm chú nhớ lại bản thân khi còn trẻ. Vì vậy chú có gợi ý cho cậu ấy vài câu trong lúc câu cá, cậu ấy cũng hiểu rất nhanh.
Chú Tian:
Đúng vậy. Mới đó mà cậu ấy đã trưởng thành rồi, giờ nghĩ lại vừa thấy an ủi vừa thấy xúc động.
Chú Tian:
Người trẻ tuổi cũng trưởng thành cả rồi, chú cũng già đi. Thời gian trôi nhanh quá, đúng là chẳng ai thoát khỏi sinh lão bệnh tử.
Yelan:
Sao cháu cảm thấy chú Tian vẫn cường tráng, vẫn có thể làm việc thêm vài năm nữa mà?
Chú Tian:
Cháu đó, không cần an ủi chú đâu. Không đủ sức lực nữa cũng tốt mà, trút bỏ gánh nặng, cuối cùng chú cũng có thể tự do tự tại đi câu cá giống như một ông lão bình thường rồi.
Paimon:
Chú Tian thích câu cá lắm đúng không!
Chú Tian:
Nếu cháu muốn giết thời gian thì câu cá chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa con cá vừa câu rất tươi, cháu có thể nấu một nồi canh ngon ngay bên bờ sông luôn.
Paimon:
Canh cá tươi ngon! Ôi, nghe thôi cũng thấy ngon rồi!
Chú Tian:
Vậy sao? Trước đây Zhiyi cũng đã mua một công thức đặc biệt từ ông lão đánh cá.
Chú Tian:
Dạo này mỗi lần đi câu cá, Zhiyi đều mang theo một số phụ liệu đã qua chế biến, sau khi thêm phụ liệu vào, mùi vị còn thơm ngon hơn trước nữa.
Chú Tian:
Thật đáng nhớ... Tiếc là chú đã già rồi, chỉ e là không ăn được thêm mấy lần nữa.
Nhà Lữ Hành:
Còn ăn được rất nhiều lần mà.
Paimon:
Lần sau có thể dắt cháu theo không? Cháu cũng muốn thử!
Yelan:
Quay lại chuyện chính nhé chú Tian. Sau khi nghe báo cáo, chú có kết luận gì không?
Chú Tian:
Chú đã giao cho cháu đánh giá thì chú sẽ tin tưởng vào phán đoán của cháu.
Chú Tian:
Nếu cháu không hỏi chú tại sao Zhiyi lại suy nghĩ giống chú thì chú đã không đề cập đến mối quan hệ cá nhân của chú với ba người họ rồi.
Chú Tian:
Công bằng và khách quan, mong các cháu có thể bỏ qua những nhân tố bên ngoài, đánh giá tài năng và thực lực của ứng viên một cách rõ ràng, sau đó đưa ra kết luận.
Chú Tian:
Nhớ kỹ... nhất định phải "điều tra kỹ lưỡng".
Yelan:
Cháu hiểu rồi.
Yelan:
Đi thôi Nhà Lữ Hành, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện nhé.
Paimon:
Vậy chú Tian, chúng cháu đi trước đây, nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé.
Cùng Yelan ra ngoài tiệm trà...
Paimon:
Ừm... Quả nhiên là chọn Zhiyi đúng không?
Paimon:
Cô xem, bản kế hoạch của anh ấy viết rất tốt, nói chuyện cũng dễ nghe...
Yelan:
Đừng vội, vẫn chưa hết thời hạn đánh giá.
Paimon:
Ồ, chẳng lẽ Yelan còn chuẩn bị bài kiểm tra nào khác sao?
Yelan:
Không có, đánh giá bản thân họ đã kết thúc rồi. Nhưng có lời khuyên dành cho hai người: Đôi khi mắt thấy chưa chắc đã đúng.
Yelan:
Điều cấm kỵ nhất trong công tác tình báo là chỉ được biết thông tin từ đương sự, sự thật luôn bị che phủ bởi những lớp sương mù nên cần phải thu thập thông tin qua nhiều kênh khác nhau.
Yelan:
Wenyuan, Shanghua.
Wenyuan:
Có.
Shanghua:
Yelan đại nhân có gì sai bảo?
Paimon:
Sao tự nhiên lại có hai người xuất hiện vậy!
Yelan:
Đừng căng thẳng! Hai người này là thuộc hạ của tôi, Wenyuan và Shanghua.
Yelan:
Là trợ thủ đắc lực của tôi, bình thường họ sẽ canh gác ở xung quanh, khi cần thiết cũng sẽ đi chấp hành nhiệm vụ.
Yelan:
Shanghua tinh thông buôn bán, thích dùng giao dịch để đổi lấy tình báo; Wenyuan thì dựa vào thuyết phục để lấy tin tức. Ngoài họ ra còn có Wupei, nhưng tạm thời không có mặt ở đây...
Wenyuan:
Tên to con đó ở trên biển theo dõi một thời gian rồi, không sao chứ? Theo tôi nhớ thì hắn không biết bơi.
Shanghua:
Ha, tên đó mạng lớn lắm, chút sóng gió đó không là gì hết.
Yelan:
Shanghua, anh tới các thương hội để điều tra bối cảnh của Qianwei; Wenyuan, anh tới Tổng Vụ Liyue để điều tra hồ sơ công tác của Mingbo nhé.
Wenyuan & Shanghua:
Dạ!
Paimon:
Hửm? Vậy Zhiyi đâu?
Yelan:
Zhiyi? Là ứng cử viên có hy vọng nhất, Zhiyi đương nhiên sẽ do chúng ta đích thân đi điều tra rồi.
Yelan:
Đến bến cảng xem thử đã, nơi đó đông người, là nơi lan truyền tin tức dễ nhất.
Paimon:
Nhắc tới nghe ngóng tin tức, hay là chúng ta đi hỏi chủ tiệm Bolai của "Vạn Hữu Phố Tự" nhé?
Paimon:
Anh ta buôn bán ở bến cảng phía Bắc, nói không chừng sẽ nghe được tin gì đó...
Yelan:
Ừm, đây cũng là lựa chọn không tồi. Tới đó hỏi thử xem.

Tri Nhân Tri Diện
Yelan hình như không yên tâm lắm về Zhiyi, nên quyết định đến bến cảng tìm Bolai nghe ngóng.
Đến bến cảng phía bắc tìm Bolai
Paimon:
Ủa, sao hôm nay Bolai lại ở đây?
Nói chuyện với Bolai
Bolai:
Nói không phải chứ, các anh đòi giá lô hàng này cao quá. Hàng nhập khẩu cũng đâu có đắt như vậy, sao tôi bán ra nổi?
Qiping:
Ông chủ à, không thể nói như vậy được. Lô hàng Quả Nhật Lạc này tôi nhận thứ hai không ai dám xưng hạng nhất đâu.
Qiping:
Lúc trước tôi sơ ý làm rơi một quả xuống giếng, cả giếng nước có vị ngọt luôn đấy!
Bolai:
Cứ cho là thế đi...
Qiping:
Suỵt, ông chủ này, nói ông nghe một bí mật, ông chủ "Cửa Hàng Vinh Phát" cũng muốn nhập hàng chỗ tôi mà tôi không bán đấy.
Qiping:
Nếu ông không nhập thì tôi đành phải hợp tác với họ rồi.
Bolai:
Thôi được, nếu đã vậy thì tính theo giá anh báo đi. Có bao nhiêu tôi lấy hết, một quả cũng không được để cho "Cửa Hàng Vinh Phát"!
Thương nhân đến bàn giá cả với Bolai rời đi...
Bolai:
Ủa? Sao các người lại đến đây?
Bolai:
Nói trước nha, số Quả Nhật Lạc này tôi thấy trước, mấy người đừng có mà hớt tay trên đấy!
Paimon:
Thật ra thì chúng tôi muốn hỏi thăm anh về Zhiyi. Anh có nghe qua tên người này chưa?
Bolai:
Zhiyi? Danh tiếng của anh ta vang xa nhỉ?
Bolai:
Tôi có nghe chuyện về anh ta. Nghe nói anh ta xuất thân bần hàn, cha mẹ mất sớm, thường hay bị người bên cạnh đối xử lạnh nhạt.
Bolai:
Mấy người hàng xóm trước kia thường xuyên mắng nhiếc anh ta khó nghe lắm, nhưng Zhiyi không hề trả thù, lại còn hỗ trợ nhiều cho cả nhà hàng xóm khi họ phá sản.
Bolai:
Lấy ân báo oán, hòa nhã chính trực, sao lúc trước tôi lại không phát hiện ra nhân tài này nhỉ? Nhưng giờ vẫn chưa muộn, nếu có thể mời anh ta làm đại sứ hình tượng cho "Vạn Hữu Phố Tự" thì...
Paimon:
Nghe là biết người tốt rồi! Chúng ta có thể yên tâm rồi.
Bolai:
Mà mấy người hỏi thăm chuyện này làm gì? Lẽ nào cũng muốn mời anh ta làm đại sứ gì đó sao?
Bolai:
Thôi được rồi, nếu đã thế thì xem xem giữa chúng ta ai ra giá cao nhất... Ấy? Vừa hay Zhiyi ở đó, chi bằng chúng ta đi thẳng qua đó hỏi xem đi.
Paimon:
Ở đâu? Ở đâu?
Yelan:
Đúng là Zhiyi rồi, có vẻ như đang trò chuyện với Linlang rồi... đi nào Nhà Lữ Hành, chúng ta đi theo nghe ngóng thử.
Yelan:
Cố đừng để anh ta phát hiện, như vậy tình báo thu thập được mới chân thực hơn.
Bolai:
Để tôi quay về lấy hợp đồng chiêu mộ... Này! Mấy người không được ăn mảnh đâu đó! Này!
Lắng nghe cuộc nói chuyện của Zhiyi và Linlang
Linlang:
Tôi hiểu rồi... vậy chúng ta vừa đi vừa nói vậy.
Linlang:
Zhiyi tiên sinh muốn mua một bộ dụng cụ rượu?
Linlang:
Người trong nghề không gạt được nhau, hẳn Zhiyi tiên sinh cũng có hiểu biết về cửa tiệm của tôi nhỉ.
Zhiyi:
Không giấu gì, tôi có người bạn cũ, bình thường thích làm vài ly...
Zhiyi:
Anh ta thích học đòi văn vẻ, lại không muốn phô trương lãng phí, nên tôi muốn mua một bộ dụng cụ rượu mô phỏng tinh xảo để chiêu đãi anh ta.
Linlang:
Zhiyi tiên sinh thật có lòng, cứ giao chuyện này cho tôi, bao giờ rảnh thì ghé Hy Cổ Cư lấy hàng là được.
Zhiyi:
Thế thì cảm ơn bà chủ Linlang.
Linlang:
Có gì đâu, Zhiyi tiên sinh chẳng những danh tiếng vang xa mà còn có thể lo nghĩ cho bạn bè như vậy, thật hiếm thấy.
Linlang:
Tôi sẽ về tiệm lựa hàng thật tốt, anh Zhiyi cứ yên tâm.
Nói chuyện với Yelan
Paimon:
Ừm... Cảm giác như Zhiyi có thể chung sống hòa hợp với bất kì ai.
Paimon:
Thế này Yelan yên tâm rồi chứ? Ở trong mắt ai thì Zhiyi cũng là người tốt.
Yelan:
Tạm thời đừng kết luận vội, chúng ta đến bến cảng mà anh ta hay câu cá xem thử đã.
Paimon:
Ôi trời, lại phải đi nữa sao...
Paimon:
Lẽ nào cô muốn làm Thiên Khu Tinh nên mới cố chứng minh là Zhiyi có vấn đề sao?
Yelan:
Biết đâu được. Nhưng nếu tôi lên làm Thiên Khu Tinh thì chắc chắn sẽ bảo vệ hai người.
Yelan:
Đến lúc đó sẽ mời hai người đi ăn ngon miễn phí, thấy sao hả?
Paimon:
Thật không đấy? Vậy chúng ta đến bến cảng phía nam xem thử đi!
Đến bến cảng phía nam điều tra
Yelan:
Bến cảng vẫn nhộn nhịp như thường lệ.
Yelan:
Tôi nghe nói mấy người câu cá ở đây đôi khi sẽ bán lại cá cho người bán cá xung quanh. Chúng ta đi tìm Lão Sun hỏi thử đi.
Nói chuyện với Lão Sun
Lão Sun:
Chào quý khách, hôm nay muốn mua gì?
Yelan:
Làm phiền rồi, chúng tôi là thành viên của "Hội câu cá Liyue", muốn hỏi thăm anh về một người.
Yelan:
Nghe nói kỹ thuật câu cá của một thanh niên tên Zhiyi rất cao siêu, không biết anh có từng nghe nói đến anh ta không?
Paimon:
Wao... lúc Yelan nói dối thân phận, đúng là không hề chớp mắt cái nào luôn...
Lão Sun:
Ồ, cô cũng biết Zhiyi sao, dạo này danh tiếng của anh ta vang xa thế, tôi có mấy người bạn đi đây đi đó ở vùng khác cũng có nghe nói.
Lão Sun:
Nghe nói hồi xưa anh ta tìm tòi học hỏi vất vả lắm, phải làm mấy công việc mới trụ vững trong xã hội được.
Lão Sun:
Chẳng phải có câu nói "Phải chịu thương chịu khó mới vượt trội hơn người" sao? Theo suy đoán này, về sau chắc chắn anh ta sẽ là một người siêu phàm.
Paimon:
Ừm, nghĩ giống chúng tôi đấy!
Lão Sun:
Nhưng "hội câu cá" của các bạn tìm anh ta e là uổng công một chuyến rồi.
Yelan:
Sao lại thế?
Lão Sun:
Vì anh ta cái gì cũng tốt, riêng kỹ năng câu cá lại chả ra làm sao. Anh ta câu cá ở bến cảng, thỉnh thoảng cũng bán cho tôi.
Lão Sun:
Nhưng mà số cá câu được của anh ta rất bình thường, không quá tệ, nhưng cũng không có thứ gì hay ho cả. Nếu các bạn muốn chiêu mộ hội viên, tôi có quen một vài cao thủ đấy...
Yelan:
Thế thì tốt quá. Nhưng giờ chúng tôi còn chút việc, lần sau vừa uống rượu vừa trò chuyện nhé?
Lão Sun:
Được chứ, quý khách đi thong thả!
Yelan:
"Bạn bè từ nơi khác cũng nghe nói" à... Đi nào, chúng ta lại qua nơi khác hỏi thôi.
Tiếp tục tìm manh mối ở bến cảng
Lão Gao:
Mua cá không? Một con ba trăm Mora, ba con một nghìn Mora.
Lão Gao:
Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết nha!
Yelan:
Xin chào, chúng tôi là thành viên của "hội khảo sát giá cá", muốn hỏi thăm anh vài việc.
Paimon:
Wao... Cô ấy lại đổi thân phận rồi...
Lão Gao:
Hội... khảo sát... giá cá? Tôi không làm chuyện gì trái lương tâm, đừng làm ảnh hưởng việc bán cá của tôi.
Yelan:
Yên tâm, chúng tôi chỉ khảo sát đơn giản thôi.
Yelan:
Nghe nói dạo này có một người tên Zhiyi bán cá tươi phá giá ở quanh đây, cho hỏi anh có biết không?
Lão Gao:
Phù... hóa ra không phải nhắm vào tôi. Phải nói sớm chứ, tôi có biết chuyện về Zhiyi, để tôi nói cho các bạn nghe.
Lão Gao:
Tôi chưa từng nghe chuyện "bán cá tươi phá giá", nhưng người làm thế là anh ta cũng chẳng có gì lạ.
Paimon:
Ồ? Sao lại thế?
Lão Gao:
Vì anh ta nghèo quá. Không nói đến chuyện cha mẹ mất sớm, ông cha nát rượu kia của anh ta trước khi chết còn để lại một món nợ khổng lồ, không một ai muốn dính líu gì với Zhiyi.
Lão Gao:
Lúc mới đến bến cảng, trông anh ta vẫn còn nhỏ, mặc đồ rách rưới, đầu còn quấn gạc.
Lão Gao:
Nhờ có chú Tian cho anh ta miếng cơm mà anh ta mới sống sót được đấy, nhưng đến giờ, anh ta vẫn chẳng tích góp được gì.
Lão Gao:
Cũng chẳng đến mức không có cơm ăn, nhưng mọi người rất hay bắt gặp cảnh anh ta kì kèo trả giá vài Mora với người ta. Thế nên anh ta đi bán cá thì tôi cũng chẳng thấy lạ.
Lão Gao:
Dù sao anh ta cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu, không cản trở gì đến việc làm ăn của chúng tôi. À, đừng nói lại với anh ta nhé.
Yelan:
Không muốn để anh ta biết à?
Lão Gao:
Ờ... tôi từng trò chuyện với anh ta rồi, cảm thấy anh ta rất để ý đến cách nhìn của người khác về mình.
Lão Gao:
Thậm chí có hơi tự ti nữa... Nhưng đứng từ góc độ của tôi thì cũng chẳng có tư cách để nói. Anh ta đã ưu tú hơn khá nhiều người rồi.
Lão Gao:
Con người đâu có ai hoàn hảo, chỉ mong anh ta đừng buồn bực vì điều đó.
Yelan:
Ra là thế, cảm ơn tình báo của anh.
Lão Gao:
Chuyện nhỏ. Phải rồi, tôi lặp lại, giá cá tôi bán ra hoàn toàn không vấn đề gì hết đấy nhé.
Paimon:
Lặp lại nhiều lần quá, trông cứ như đang chột dạ vậy đó...
Yelan:
"Trên người chẳng có bao nhiêu tiền" à... chúng ta thử hỏi người khác xem.
Tiếp tục tìm manh mối ở bến cảng
Dugu Shuo:
Chào mọi người, câu kia nói sao nhỉ... phải rồi "Hân hạnh, hân hạnh!"
Dugu Shuo:
Tìm bổn đại hiệp có chuyện gì không?
Yelan:
Không giấu gì, chúng tôi mới vào giang hồ, nghe nói tin tức của đại hiệp Dugu nhanh nhạy, nên đến hỏi thăm vài chuyện.
Dugu Shuo:
Thật... thật vậy sao? Có người khen tin tức của bổn đại hiệp nhanh nhạy thật sao?
Yelan:
Đương nhiên, chúng tôi nghe nói đại hiệp Dugu có bụng dạ hiền lành, hỏi gì đáp nấy.
Dugu Shuo:
Hay quá... khụ khụ, các người muốn hỏi gì? Bổn đại hiệp biết rất rõ những chuyện trên con đường này.
Paimon:
Wow... cả con nít mà cũng gạt nữa.
Yelan:
Vậy... không biết đại hiệp Dugu có nghe nói đến Zhiyi không?
Dugu Shuo:
Đương nhiên! Là anh Zhiyi mà dạo này mọi người hay bàn tán chứ gì?
Dugu Shuo:
Bổn đại hiệp đã nghe rất nhiều chuyện về anh ấy, chẳng hạn như... ủa... hình như không nhớ rõ lắm...
Dugu Shuo:
Hình như không phải chuyện gì to tát cả, bổn đại hiệp chỉ thích nghe những câu chuyện về hiệp khách gươm đao sáng loáng cơ!
Yelan:
Về điểm này tôi rất đồng cảm. Thế đại hiệp Dugu có nhớ là bắt đầu từ lúc nào mà những người lớn thường xuyên bàn về Zhiyi không?
Dugu Shuo:
À, chuyện này thì bổn đại hiệp biết, tầm hai ba tháng trước ấy!
Dugu Shuo:
Lúc trước, khi nhắc đến anh Zhiyi, mọi người đều dùng giọng điệu khiến em thấy khó chịu lắm... Nhưng bắt đầu từ hai ba tháng trước, bỗng dưng có thêm rất nhiều người thích anh Zhiyi.
Dugu Shuo:
Anh Zhiyi còn cho em kẹo, nên khi mọi người bàn về ưu điểm của anh Zhiyi, em cũng vui lây!
Yelan:
Quả nhiên...
Dugu Shuo:
Hở? Quả nhiên gì cơ?
Yelan:
Ý tôi là, quả nhiên đại hiệp Dugu có tấm lòng lương thiện đúng như lời đồn.
Dugu Shuo:
Không... không lợi hại thế đâu...
Dugu Shuo:
Phải rồi, em còn nhìn thấy rất nhiều người không quen mặt, thường hay trò chuyện về anh Zhiyi ở lề đường. Họ đều là người tốt cả chứ?
Yelan:
Đúng vậy.
Dugu Shuo:
Tốt quá rồi! Thế lần sau gặp mặt, em phải chào hỏi họ! Có thể cho họ một viên kẹo mà em để dành nữa.
Yelan:
Đúng thế, em cũng có thể nói lại hành tung của họ cho những người bạn ở Tiệm Trà Trên Đá của chị, bạn chị cũng sẽ "chiêu đãi" họ thật đàng hoàng.
Dugu Shuo:
Cảm ơn chị!
Yelan:
Đừng khách sáo! Vậy chúng ta gặp lại trong giang hồ nhé?
Dugu Shuo:
Gặp lại trong giang hồ!
Yelan:
Có nghe ra vấn đề không?
Paimon:
Vấn đề? Vấn đề gì cơ?
Paimon:
Chẳng phải danh tiếng của Zhiyi rất tốt sao? Lão Sun và Lão Gao đều khen anh ta hết lời, mà Dugu Shuo dường như cũng rất thích anh ta...
Yelan:
Đúng thế, nhưng vấn đề chính là... "Danh tiếng đột ngột tốt quá mức".
Paimon:
Đột ngột? Tốt quá mức? Vậy là sao?
Yelan:
"Lấy ân báo oán", "tìm tòi học hỏi"... những chuyện này đủ cho hắn nổi tiếng trong thôn, nhưng Lão Sun nói bạn bè ở vùng khác cũng nghe nói, thành ra có hơi khoa trương.
Yelan:
Cậu còn nhớ cách đánh giá của Dugu Shuo với những câu chuyện kia không? Thực ra, đó mới là phản ứng bình thường của đại đa số... Kính nể nhưng không có hứng thú đến như vậy.
Yelan:
Chứ đừng nói là những đánh giá tốt về anh ta chỉ mới xuất hiện nhiều trong hai ba tháng gần đây.
Yelan:
Chuyện khi anh ta còn nhỏ, chuyện khi anh ta tìm tòi học hỏi, chuyện giữa anh ta và hàng xóm... rõ ràng không xảy ra gần đây, nhưng sao giờ mới truyền ra?
Paimon:
Nếu nói vậy thì đúng là hơi lạ thật...
Yelan:
Đương nhiên, nếu cũng chỉ như thế thì tôi không muốn quan tâm lắm.
Yelan:
Xuất thân của Zhiyi bần hàn, bỏ tiền ra sai người tuyên truyền sự tích của mình, theo tôi thấy nó vẫn nằm trong "quy tắc trò chơi".
Yelan:
Vấn đề là cậu đã nghe mô tả của Lão Gao rồi chứ? Anh ta vẫn luôn sống nghèo khó, thu nhập dồn hết vào học tập, đi đây đó và trả nợ. Tôi không cho rằng anh ta có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy.
Yelan:
Đúng vậy, nếu thế thì câu chuyện đã biến chất rồi... hẳn là có thế lực nào đó giấu mình trong bóng tối muốn nhân chuyện này để nhúng tay vào Thất Tinh Liyue.
Yelan:
Đây là suy đoán tồi tệ nhất, nhưng thường thì suy đoán xấu nhất sẽ càng gần với chân tướng nhất.
Paimon:
Nhúng tay vào Thất Tinh... nghe nghiêm trọng quá, vậy giờ chúng ta nên làm gì?
Paimon:
Giờ có đi hỏi Zhiyi thì anh ta cũng sẽ không thừa nhận đâu.
Yelan:
Giờ cần phải nắm rõ xem ai đang giúp anh ta đã... đừng lo, tôi đã có cách đối phó.
Yelan:
Còn nhớ khâu "Chiến Lược Thời Sự" trong đánh giá không? Tôi từng nói, kế hoạch đó cần phải được thực hiện sau khi họ nhậm chức, thế nên kế hoạch này đại diện cho "lập trường" của họ.
Yelan:
Những người âm thầm hỗ trợ Zhiyi nhất định là muốn có được lợi ích gì đó sau khi anh ta nhậm chức, nếu đã vậy, thì từ kế hoạch mà Zhiyi trình lên sẽ có thể nhìn ra manh mối gì đó.
Yelan:
Đi nào, chúng ta về Tiệm Trà Trên Đá.
Về Tiệm Trà Trên Đá điều tra bản kế hoạch
Yelan:
Kế hoạch của Zhiyi có rất nhiều đề mục, muốn tìm ra sơ hở bên trong chỉ trong thời gian ngắn cũng không phải dễ.
Yelan:
Tôi chia báo cáo ra hai chồng, mỗi người xem một chồng, xem xong thì trao đổi tình báo cho nhau.
Yelan:
Đánh giá công khai đã kết thúc, theo quy định, không lâu sau tôi phải công bố kết quả. Phải nhanh chóng điều tra rõ mới được.
Paimon:
Gấp quá!
Yelan:
Dù chú Tian có đối xử với Zhiyi thế nào, Zhiyi vẫn được xem là học trò đắc ý của chú Tian.
Yelan:
Anh ta làm việc chắc sẽ không để lại chứng cứ rõ ràng, phải suy nghĩ thật kỹ mới được.
Xem kỹ bản kế hoạch
Paimon:
Ôi... Dù Yelan đã chia một nửa rồi nhưng phần còn lại vẫn nhiều quá...
Paimon:
Tóm lại là cứ đọc lướt cái đã.
Nhà Lữ Hành:
Xem chương "Biển".
Bản Kế Hoạch Của Zhiyi:
Chịu ảnh hưởng của các nhân tố, những năm gần đây, sóng gió trên biển ngày càng mạnh.
Bản Kế Hoạch Của Zhiyi:
Đề nghị thành lập đội tuần tra đặc biệt để đối phó với các loài quái vật biển. Sắp xếp đội thuyền chia ra làm...
Bản Kế Hoạch Của Zhiyi:
(Mô tả ngắn gọn các vấn đề khác nhau liên quan đến phòng thủ bờ biển...)
Nhà Lữ Hành:
Xem chương "Nham".
Bản Kế Hoạch Của Zhiyi:
Dân gian có nhiều cách nói về "Đế Quân ban phát của cải cho thôn dân Liyue".
Bản Kế Hoạch Của Zhiyi:
Nhưng vì việc khai thác ở Vực Đá Sâu gặp cản trở nên nhiều công trình sau đó bị dừng lại.
Bản Kế Hoạch Của Zhiyi:
Các công nhân của Hắc Nham Xưởng đã ở lại Hoàng Kim Ốc quá lâu rồi, nếu có công trình phù hợp, có thể ưu tiên cho họ chạy việc trước...
Bản Kế Hoạch Của Zhiyi:
(Những câu chuyện ngắn gọn về khai thác mỏ, xây dựng đường hầm và khám phá những di tích...)
Nhà Lữ Hành:
Xem chương "Đường".
Bản Kế Hoạch Của Zhiyi:
Những vùng đất lớn như Hoa Quang Lâm, Khánh Vân Đỉnh có thế núi hiểm trở, giao thông bất tiện.
Bản Kế Hoạch Của Zhiyi:
Giữa các đỉnh chỉ nối nhau bằng cầu treo, người đi trên đó còn nguy hiểm huống chi là chuyên chở hàng hóa.
Bản Kế Hoạch Của Zhiyi:
Mà nơi này lại sản sinh nhiều dược liệu và quặng sắt, nếu có thể xây đường đèo quanh núi, sẽ là một chuyện rất đáng mừng...
Bản Kế Hoạch Của Zhiyi:
(Bản giản lược giải thích kế hoạch sửa cầu làm đường.)
Nhà Lữ Hành:
Không xem nữa.
Paimon:
Xem nhiều như thế, đau hết cả đầu...
Paimon:
Nghỉ ngơi một chút đi.
Nói chuyện với Shanghua
Shanghua:
Ồ? Xem ra tôi lại là người đầu tiên trở về à?
Paimon:
À, tôi nhớ rồi, anh là người chạy việc của Yelan, Shanghua!
Paimon:
Anh trở về nghĩa là... việc điều tra Qianwei đã xong rồi đúng không?
Shanghua:
Đúng vậy, tôi ghé thăm các thương hội, nghe được tin tức khá toàn diện. Bị chặn cửa không biết bao nhiêu lần, cũng may tôi giỏi...
Yelan:
Đừng dài dòng nữa, nói thẳng đi.
Shanghua:
Dạ, Yelan đại nhân.
Shanghua:
Tôi nói kết luận trước... Đa phần người từng tiếp xúc với Qianwei đều mắng anh ta ngạo mạn tự đại, nhưng sau đó lại đánh giá anh ta khá cao.
Shanghua:
Tiểu thiếu gia của Thương Hội Phi Vân nói, tuy Qianwei có vẻ ngạo mạn, nhưng làm việc lại đâu ra đó.
Shanghua:
Hơn nữa chỉ cần ký "khế ước", dù đối phương là dân nghèo hay phú hào thì anh ta cũng đối xử ngang nhau.
Paimon:
Không ngờ đấy!
Yelan:
Thanh danh có thể bị làm giả không? Có cách nào tra ra tài sản dưới danh nghĩa của anh ta không?
Shanghua:
Theo lý thì rất khó, nhưng nói sao nhỉ... Tôi nghe ngóng một vòng mới phát hiện, hình như tất cả sổ sách của Qianwei đều được công khai.
Shanghua:
Những mục đáng lẽ phải giữ bí mật như nhập hàng từ đâu, bán ra ở đâu, anh ta lại hoàn toàn không đề phòng.
Shanghua:
Qianwei thường nhìn ra mấu chốt làm ăn mà người khác không phát hiện được, nhưng sau khi anh ta kiếm được một mớ, giống như chơi chán rồi nên sẽ công khai hết tất cả bí mật thương nghiệp ra ngoài.
Shanghua:
Thái độ như đang nói "cho các người biết thì đã sao? Các người vẫn không thắng được tôi đâu", người như thế mà vẫn kiếm được tiền, đúng là khiến người khác nổi nóng!
Paimon:
Tên đó kỳ lạ ghê. Cảm giác anh ta làm ăn không phải vì kiếm tiền, mà giống như... ừm...
Yelan:
Cứ như đang "kiểm chứng kết luận nào đó" vậy. Chẳng trách anh ta lại hiểu rõ phần kế hoạch kia như thế, hóa ra anh ta đã tự mình thử nghiệm nhiều lần.
Wenyuan:
Tôi về rồi... Hửm? Sao anh lại ở đây?
Shanghua:
Còn phải hỏi à? Đương nhiên là vì tôi có bản lĩnh, luôn nhanh hơn người khác một bước... À không, phải nói là nhanh hơn anh một bước.
Wenyuan:
Anh... bỏ đi, tôi không tranh cãi với anh. Nếu không phải tiện đường xử lý chuyện khác thì tôi đã về từ lâu rồi.
Wenyuan:
Yelan đại nhân, kết quả điều tra Mingbo đã có rồi.
Yelan:
Nói nghe xem nào.
Wenyuan:
Tổng Vụ nói, mỗi lần Mingbo sốt ruột thì sẽ nói năng lóng ngóng, đặc biệt là lúc nói chuyện với người lạ.
Wenyuan:
Nhưng sau khi quen biết vài ngày thì có thể trao đổi bình thường. Cả Tổng Vụ đều có nhận xét tốt về anh ta, vì anh ta luôn chú ý tới vấn đề mà người khác bỏ qua.
Yelan:
Theo anh thấy, đánh giá của Tổng Vụ về anh ta có phóng đại quá không?
Wenyuan:
Tôi cảm thấy là không. Danh tiếng của Mingbo cũng là từ từ tích lũy mà thành.
Wenyuan:
Theo Yu nói, rất nhiều chuyện ở Tổng Vụ đều để Mingbo xem qua trước khi thực hiện, sau khi anh ta gật đầu thì mọi người mới yên tâm hẳn.
Wenyuan:
À đúng rồi, từng có một người ở Tổng Vụ dối trên gạt dưới, bị Mingbo khiển trách một phen. Nghe nói lúc anh ta tức giận vô cùng đáng sợ, nhưng tôi chưa từng thấy.
Paimon:
Ồ... Tôi cũng khó mà tưởng tượng ra được...
Yelan:
Như tôi từng nói: Mắt thấy chưa chắc đã là thật.
Paimon:
Bây giờ đã hiểu đại khái rồi...
Yelan:
Các anh vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi.
Yelan:
Ngoài ra, Nhà Lữ Hành đã đọc xong bản kế hoạch rồi chứ?
Paimon:
Chúng ta xem lại lần nữa nhé...
Cùng Yelan xem bản kế hoạch.
Yelan:
Ừm... Chỉ đọc riêng từng điều trong này, cảm giác không có vấn đề gì cả.
Yelan:
Điều duy nhất khiến tôi thấy lạ là "kế hoạch khai thác Cửa Biển Thanh Hư".
Nhà Lữ Hành:
Đó là gì?
Yelan:
Cửa Biển Thanh Hư vốn có nhiều bí mật, lúc trước Azhdaha đại náo ở đó, và có nhiều bí mật bị chôn sâu dưới lòng đất.
Yelan:
Về sau không biết từ đâu lại có lời đồn rằng: Nghe nói dưới Cửa Biển Thanh Hư chôn giấu một kho báu khổng lồ.
Yelan:
Nên khi xưa, được Thất Tinh phê chuẩn, đội khai thác đã tới đó tiến hành khai thác thăm dò.
Paimon:
Vậy có đào được kho báu không?
Yelan:
Không có. Điểm cuối của di tích rất kiên cố, trừ khi dùng thuốc nổ đặc biệt để cho nổ nham thạch, bằng không thì chẳng thể nào đào xuống tiếp được.
Yelan:
Nhưng kỹ thuật lúc đó sơ sài, nên việc đào bới cũng dừng lại, "kho báu" cũng trở thành truyền thuyết.
Yelan:
Tôi biết kế hoạch của Zhiyi chú trọng "giải quyết vấn đề". Đào kho báu rất nguy hiểm, không giống với kiểu mà Zhiyi sẽ làm.
Yelan:
Nhưng chỉ dựa vào cái này thì vẫn không nhìn ra là thứ gì. Quá nhiều người để ý kho báu, Đạo Bảo Đoàn, Fatui, thậm chí bao gồm nhiều thế lực bản địa của Liyue...
Yelan:
Hai người có manh mối gì không?
Paimon:
"Khai thác", "công trình", "kho báu"... Nhà Lữ Hành, có phải chúng ta đã từng thấy thứ tương tự trong bản kế hoạch không?
Paimon:
Đúng vậy! Zhiyi nói, nếu có công trình phù hợp, sẽ để Hắc Nham Xưởng ưu tiên làm trước!
Yelan:
Hóa ra là vậy, kết nối hai chuyện này lại, mọi chuyện đều đã rõ ràng... Zhiyi muốn để Hắc Nham Xưởng khai thác kho báu của Cửa Biển Thanh Hư.
Paimon:
Chẳng lẽ, người ủng hộ Zhiyi... lại là Hắc Nham Xưởng sao?
Yelan:
Không, không thể nào. Lúc trước tôi đã điều tra gốc gác của Hắc Nham Xưởng, hiện tại bọn họ không có quan hệ gì với những thế lực khác.
Yelan:
Trong Hắc Nham Xưởng thật sự có một số thuốc nổ đặc thù, nhưng tốn nhiều công sức như vậy chỉ để lấy được một công trình lắm nguy cơ, như vậy khó tránh khỏi chuyện mất nhiều hơn được.
Yelan:
Nhưng nếu manh mối đã chỉ về phía Hắc Nham Xưởng thì chúng ta cứ qua đó xem thử, biết đâu sẽ có thu hoạch mới.
Paimon:
Thật không ngờ Qianwei và Mingbo lại khác với chúng ta tưởng tượng như vậy...
Paimon:
Zhiyi... cũng có mặt khác sao?
Đến Hắc Nham Xưởng điều tra
Yelan:
Nơi này chính là Hắc Nham Xưởng.
Yelan:
Tìm xung quanh xem có manh mối gì không.
Đến Hắc Nham Xưởng tìm manh mối
Paimon:
Ừm... gần đây có gì khác thường không?
Vai Sắt:
...Là chuyện "khác thường" gì?
Paimon:
Ừm... Chúng tôi cũng không biết. Chính là mấy chuyện không bình thường ấy!
Vai Sắt:
?
Yelan:
Xem ra hỏi như vậy sẽ không có kết quả gì, trước tiên cứ tìm kiếm ở xung quanh đã.
Điều tra nhật ký thi công
Paimon:
Đây là... sổ ghi chép?
Yelan:
Nhìn từ phía sau chắc là sổ sách, nhưng hình như cũng bị dùng như sổ ghi chép rồi.
Yelan:
Tuy không biết là ai viết, nhưng chẳng phải rất thú vị sao? "Người mới"... sẽ là ai đây?
Paimon:
Yelan nghĩ những người mới kia có vấn đề sao?
Yelan:
Đúng vậy. Cậu cũng thấy đấy, trong số "người mới" kia đã có người thăng chức thành "tổ trưởng" rồi.
Yelan:
Theo tình hình này, đợi tới khi "Kế hoạch khai thác Cửa Biển Thanh Hư" được áp dụng, bọn họ ít nhất cũng là nòng cốt kỹ thuật.
Yelan:
Đến lúc đó bọn họ có thể can dự đến rất nhiều việc... Ví dụ như sao chép văn tự bí mật dưới lòng đất, hoặc là trộm báu vật bên dưới.
Yelan:
Thử nghĩ đi: Nếu như không phải chúng ta hoài nghi, đợi tới khi Zhiyi đề xuất để Hắc Nham Xưởng tiến hành khai thác, chúng ta cùng lắm chỉ tới Hắc Nham Xưởng xác minh bối cảnh của nó một lần nữa mà thôi.
Yelan:
Thật ra Hắc Nham Xưởng không có vấn đề gì, chỉ là vị trí quan trọng bị đổi người. Dù chúng ta quyết định điều tra cả người đó, thời gian dài như vậy cũng đủ để bọn họ ngụy tạo thân phận rồi.
Yelan:
Đây là điểm tốt của việc bày mưu sớm... đúng là hảo thủ đoạn.
Paimon:
Nói vậy nghe cũng có lý... Nếu chúng ta không phát hiện ra, vậy thì kho báu trong truyền thuyết sẽ bị người khác lấy đi rồi!
Paimon:
Rốt cuộc là ai đang đứng sau giở trò đây?
Yelan:
Vậy thì phải hỏi những người mới này rồi. Đi thôi, chúng ta đi tìm công nhân bên kia nghe ngóng thử.
Hỏi Vai Sắt về người mới của Hắc Nham Xưởng
Paimon:
Thật ra... Chúng tôi muốn hỏi thăm anh về mấy người mới đó!
Vai Sắt:
Ồ? Muốn học tập bọn họ sao?
Vai Sắt:
Tố chất thể lực của những người mới đều rất tốt. Năng lực không tồi, học các loại kỹ thuật cũng rất nhanh.
Vai Sắt:
Tiếc là buổi tối họ thường kéo nhau đi uống rượu, cũng không cho người khác theo.
Vai Sắt:
Chắc là vẫn chưa hòa nhập được, thêm một thời gian nữa chắc sẽ ổn thôi.
Yelan:
Kéo nhau ra ngoài uống rượu? Hình như gần đây không có quán rượu nào, vậy chẳng phải sẽ đi rất xa sao?
Vai Sắt:
Đương nhiên rồi. Theo như họ nói là quay về Cảng Liyue, tới Vạn Dân Đường uống rượu.
Vai Sắt:
Hôm nay tan làm thì đổ mưa, họ cũng ngoan ngoãn ở lại công trường một lúc. Nhưng vừa hết mưa thì lại đi uống rượu.
Vai Sắt:
Thanh niên hăng hái cũng không phải chuyện xấu gì, haha.
Yelan:
Thì ra là vậy. Nhà Lữ Hành, chúng ta qua chỗ khác nói chuyện đi.
Được Yelan đưa tới một nơi yên tĩnh...
Yelan:
Xem ra chúng ta thành công rồi, những người kia thật sự có vấn đề.
Yelan:
Về Liyue uống rượu? Cái cớ như vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra cho được, chắc chắn là muốn đi trao đổi tình báo...
Yelan:
Trùng hợp hôm nay vừa mới mưa, dưới đất có để lại dấu chân... Tuy không biết bọn họ có dễ để lộ hành tung như thế không, nhưng cứ đi theo xem thử vậy.
Đi theo dấu chân
Yelan:
Dấu chân tới đây thì biến mất rồi.
Yelan:
Nhưng nhìn hướng dấu chân, hình như bọn họ đi tới căn nhà bỏ hoang kia.
Điều tra căn nhà bỏ hoang
Dấu Vết Kỳ Lạ:
(Dường như nơi này có dấu vết đánh nhau, nhưng không quá rõ ràng.)
Dấu Vết Kỳ Lạ:
(Dường như đã được xử lý bởi thủ pháp chuyên nghiệp... liệu là ai làm nhỉ?)
Bùn Đất Bám Chặt:
(Có thể nhìn thấy dấu bùn đất bị ghế trúc đè lên, dường như từng có người ngủ ở đây.)
Bùn Đất Bám Chặt:
(Nhưng ghế trúc vốn được đặt ở đây đã không cánh mà bay.)
Đống Lá:
(Tìm được hạt táo mới trong đống lá)
Đống Lá:
(Chứng tỏ trước đó không lâu đã có người ghé qua, nhưng khó để nhìn ra được manh mối gì.)
Đống Lửa Đã Tàn:
(Đống lửa đã tàn, dường như trước đó không lâu vừa thiêu hủy thứ gì đó.)
Nói chuyện với Yelan
Yelan:
Xem ra chúng ta đã tới muộn một bước.
Yelan:
Đây hẳn là nơi những người mới kia gặp gỡ kẻ đứng phía sau, nhưng tất cả chứng cứ đều đã bị tiêu hủy.
Yelan:
Đống tro tàn này chính là số thư từ vừa bị đốt.
Paimon:
Có khi nào nó vẫn chưa cháy hết không? Ví dụ như mới đốt một nửa thì bị gió thổi tắt ấy?
Yelan:
Xác suất đó rất thấp, căn bản là sẽ không xảy ra đâu. Tôi xem rồi, tất cả giấy tờ đều đã bị thiêu cháy, chỉ còn lại tro tàn.
Paimon:
Hay là chúng ta trở về Hắc Nham Xưởng chờ bọn họ nhé? Dù sao thì bọn họ cũng phải về mà.
Yelan:
Chưa chắc. Nơi này hẳn là cứ điểm mà họ từng dùng, nhưng hiện tại không còn lại gì cả.
Yelan:
Rất có thể những kẻ đứng sau vì đề phòng chúng ta điều tra nên đã đưa họ đi trước rồi.
Paimon:
Thế chẳng phải mọi manh mối đều đã bị cắt đứt rồi sao?
Yelan:
Đừng hiểu sai, mục đích ban đầu của chuyến đi này của chúng ta cũng không phải muốn tìm ra chứng cứ xác thực, chỉ cần đoán ra kẻ đứng sau Zhiyi là ai là đủ rồi.
Yelan:
Vừa rồi ngay khi bước vào, tôi đã ngửi được mùi là lạ.
Yelan:
Chắc mấy người mới kia nghĩ rằng chỉ cần đốt thư là an toàn, nhưng họ không biết là, giấy mực ở những nơi khác nhau sản xuất ra, khi đốt sẽ để lại mùi khác biệt.
Paimon:
Thật sao? Tôi không ngửi ra mùi gì hết! Nhà Lữ Hành, bạn có ngửi thấy gì không?
Nhà Lữ Hành:
Hình như là một mùi thơm rất nhạt.
Yelan:
Có một vùng đất khí hậu lạnh giá, chỉ nhìn thấy cao nguyên băng giá vô tận.
Yelan:
Một số người có tiền ở nơi đó sẽ thêm hương hoa vào mực, ngụ ý rằng mỗi lần nhấc bút sẽ để lại ý xuân trên giấy.
Yelan:
Sau khi đốt loại mực thơm hương này sẽ để lại mùi đặc biệt...
Yelan:
Phải, chứng cứ này rất dễ bị gió thổi tan, không thể dựa vào nó để bắt hung thủ quy án.
Yelan:
Nhưng với tôi mà nói, như thế đã đủ rồi. Khi biết đối thủ là ai, sẽ có thể lập ra bước kế tiếp trong kế hoạch.
???:
Yelan đại nhân, cuối cùng cũng tìm được đại nhân rồi! Huhu, thuộc hạ còn tưởng sẽ không còn được gặp lại đại nhân nữa chứ!
Paimon:
Anh là ai?
Yelan:
Đừng nôn nóng, vị này là Wupei, đồng nghiệp của Wenyuan và Shanghua.
Yelan:
Lúc trước tôi sắp xếp anh ta thăm dò những người thường tiếp xúc với Zhiyi. Vì biết Zhiyi thích câu cá nên Wupei cho rằng có thể Zhiyi quen với những ngư dân và thủy thủ lân cận, bèn dong thuyền ra biển để nghe ngóng tin tức.
Yelan:
Tôi có để lại lời nhắn cho anh ta ở Tiệm Trà Trên Đá, bảo anh ta khi nào về nhớ đến Hắc Nham Xưởng tìm tôi, như thế thì dù kẻ đứng sau có mai phục ở Hắc Nham Xưởng thì chúng ta cũng sẽ không phải rơi vào cảnh đơn độc chiến đấu.
Yelan:
Thế anh có nghe được tin tức gì trên biển không?
Wupei:
Ôi, thuộc hạ vô dụng, quả thật chẳng nghe ngóng được tin tức có ích gì.
Wupei:
Hỏi qua ngư dân gần đó rồi, không ai qua lại gì với Zhiyi cả. Vì sóng lớn quá, nên thuộc hạ sơ ý bị rơi xuống biển, khó khăn lắm mới có người vớt lên được.
Wupei:
Sau khi về nghe nói đại nhân đang ở Hắc Nham Xưởng, thuộc hạ còn không kịp thay đồ đã vội đến chi viện ngay.
Yelan:
Ủa? Chú Tian có nói, Zhiyi từng mua một công thức nấu ăn từ chỗ ngư dân. Anh không hỏi thăm được tin tức này à?
Wupei:
Hả? Thuộc hạ không biết.
Wupei:
Không thể nào! Chắc chắn không thể nào! Thuộc hạ đã hỏi hết số ngư dân ở đó rồi, làm gì có công thức nấu ăn nào?
Yelan:
Vậy thì thú vị rồi đây... nồi canh cá "cực kỳ thơm ngon" kia ở đâu mà có?
Wupei:
Canh cá? Canh cá gì cơ?
Yelan:
Không sao, nhiệm vụ cấp bách là tìm cho ra điểm mấu chốt, nắm được chứng cứ xác thực.
Yelan:
Sao rồi, cậu có ý tưởng gì không?
Yelan:
Phương án không tệ, nhưng Wupei, anh nói thử xem.
Wupei:
Không giấu gì đại nhân, thuộc hạ có thử theo dõi Zhiyi rồi, nhưng anh ta rất cảnh giác, không chạm mặt với bất kỳ kẻ khả nghi nào.
Paimon:
Xem ra không thể theo dõi rồi...
Yelan:
Không, vẫn cần phải theo dõi, nhưng trước khi tiến hành theo dõi, cần phải có vài bước chuẩn bị.
Paimon:
Bước chuẩn bị?
Yelan:
Cậu tiếp xúc với công việc tình báo lâu rồi thì sẽ hiểu trên đời này không một ai có thể giữ cảnh giác mãi mãi. Đặc biệt là... khi anh ta cảm thấy mình sắp chiến thắng rồi.
Yelan:
Sáng mai tôi sẽ tuyên bố chiến thắng của anh ta ở Nguyệt Hải Đình ngay trước mặt mọi người. Sau đó, cậu đoán xem, anh ta sẽ làm gì nào?
Yelan:
Nhớ phải đến đúng giờ đấy, nếu không sẽ để lỡ vở kịch hay.

Mọi Thứ Đã Định
Quyết định tuyên bố Zhiyi đã vượt qua vòng đánh giá để làm anh ta mất cảnh giác. Trước lúc đó chỉ có thể chờ đợi...
Đến Nguyệt Hải Đình công bố kết quả đánh giá
Yelan:
Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy tôi cũng nên tuyên bố kết quả đánh giá lần này rồi.
Yelan:
Tôi không cần nhắc lại tầm quan trọng của Thiên Khu Tinh nữa. Chú Tian giao trách nhiệm chọn người cho tôi, tôi phải cho chú ấy một câu trả lời thỏa đáng.
Qianwei:
Ở đây chỉ có mấy người chúng ta, không cần giấu giếm, cứ nói thẳng đi.
Yelan:
Qianwei có nhiều ý tưởng đột phá, nhưng kế hoạch chưa đủ cụ thể, tính cách dễ xung đột với người khác.
Yelan:
Mingbo thận trọng nhưng không đủ mạnh dạn, tính cách khó thuyết phục người khác.
Yelan:
So ra, Zhiyi cân bằng mọi mặt, danh tiếng ở Liyue cũng tốt.
Yelan:
Với thái độ có trách nhiệm với tất cả các bên, tôi sẽ báo tên Zhiyi cho Thất Tinh Liyue.
Qianwei:
Cái gì?
Mingbo:
Vậy thì... chúc mừng...
Zhiyi:
Cảm ơn, nói thật thì, khi nghe được tên mình, tôi giờ vẫn thấy khá bất ngờ đấy.
Zhiyi:
Nhưng theo quan điểm của tôi, trong ba người chúng ta, ai cũng có thể được chọn làm Thiên Khu Tinh. Là đối thủ cạnh tranh, tôi hiểu rất rõ tài năng của hai anh.
Zhiyi:
Không biết hai anh có chịu ở lại bên cạnh tôi, san sẻ công việc giúp tôi không?
Qianwei:
Nói sau đi, giờ tâm trạng tôi không tốt, không muốn nghĩ đến chuyện này.
Mingbo:
Tôi thì không vấn đề gì... chỉ cần được làm việc...
Yelan:
Vậy tôi không còn việc gì nữa. Zhiyi hãy chuẩn bị cho tốt, không lâu sau sẽ có người thông báo chuyện anh nhậm chức, mong anh làm việc nghiêm túc, đừng để chú Tian phải thất vọng.
Zhiyi:
Tôi sẽ không thẹn với vị trí này. Riêng điều này thì mọi người có thể tin tưởng.
Zhiyi:
Vậy tôi tạm biệt trước, về dọn đồ đã, sau đó sẽ làm một bữa tiệc xem như ăn mừng... các vị có muốn đi cùng không?
Qianwei:
Bỏ qua tôi đi, giờ không có tâm trạng đó.
Paimon:
Có vẻ như Zhiyi đã lơ là hơn rồi, giờ chính là cơ hội tốt để theo dõi...
Qianwei:
Này! Nhà Lữ Hành bên kia, nói tôi nghe thử xem, tôi có điểm nào không bằng anh ta chứ?
Qianwei:
Nếu cậu không trả lời được, tôi sẽ không chấp nhận kết quả này!
Mingbo:
Tôi... cũng muốn biết...
Paimon:
Tiêu rồi! Bị vây lấy ở đây sẽ không đi được...
Yelan:
Các anh hãy theo dõi trước đi...
Wenyuan:
Được.
Mất không ít thời gian mới khuyên được Qianwei và Mingbo...
Paimon:
Phù... cuối cùng cũng thoát được rồi...
Wenyuan:
Yelan đại nhân, Zhiyi đi về phía Dốc Phi Vân rồi.
Yelan:
Theo sau đi, nhanh chân lên.
Paimon:
Zhiyi... thật sự đầu quân cho Fatui ư?
Paimon:
Ngay cả chú Tian cũng khen anh ta rất lợi hại, tại sao người như vậy lại làm việc cho Fatui chứ?
Yelan:
Dễ thôi mà. Gặp lại anh ta chắc chân tướng sẽ rõ ràng thôi.
Đến Dốc Phi Vân theo dõi Zhiyi
Shanghua:
Xin lỗi Yelan đại nhân, mất dấu rồi.
Shanghua:
Khả năng đề phòng của đối phương quá mạnh... chúng tôi không thể nắm chắc được việc theo dõi đối phương mà không bị phát hiện...
Paimon:
Sao có thể chứ, cả thuộc hạ của Yelan mà cũng...
Paimon:
Lẽ nào, Zhiyi vẫn chưa hề lơ là phòng bị, vẫn cảnh giác như thường sao?
Shanghua:
Không, căn cứ theo giải thích của Wupei, đối phương đã thả lỏng hơn bình thường rồi, có lẽ đây là bản năng, hắn ta rất nhạy cảm với tầm mắt xung quanh.
Paimon:
Sao lại...
Yelan:
Không cần ngạc nhiên. Dù sao cũng là người do đích thân chú Tian dạy bảo, có bản lĩnh như vậy cũng là chuyện bình thường.
Yelan:
Giống như khi bảo mọi người theo dõi chú Tian, mọi người cũng sẽ bị chú ấy gây nhiễu không tìm ra phương hướng. Không sao, vậy Zhiyi đã đi đến nơi nào cuối cùng?
Shanghua:
Tân Nguyệt Hiên. Hắn ta vào đó một thời gian ngắn, tôi với Wupei đã canh chừng bên ngoài.
Shanghua:
Không lâu sau đó, một người ăn mặc khác hắn ta đi ra. Wupei cảm thấy người đó khá giống Zhiyi, nhưng nếu đi xác nhận, chắc chắn sẽ bị hắn ta phát hiện.
Shanghua:
Tôi cho rằng, một khi bị phát hiện, hành động hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa, dù muốn bắt hắn ta ngay tại chỗ cũng không được vì chúng ta không có chứng cứ.
Shanghua:
Thế nên tôi đành ngăn Wupei lại, sau đó ở đây chờ Yelan đại nhân, còn tên đầu đá đó đã vào Tân Nguyệt Hiên để nghe ngóng tin tức rồi.
Yelan:
Làm tốt lắm.
Yelan:
Cá không đớp mồi cũng chẳng sao, chỉ cần nó vẫn còn trong nước thì sẽ luôn có cách bắt nó. Quan trọng là phải làm rõ mục đích của hắn...
Yelan:
Đi nào, đến Tân Nguyệt Hiên thôi.
Vào Tân Nguyệt Hiên điều tra
Wupei:
Tôi nói anh này, một người to đùng như vậy thay đồ đi mất ngay trước mắt anh mà anh chẳng buồn hỏi câu nào sao?
Heli:
Thay đồ hóa trang là tự do của khách, tôi lấy lý do gì mà hỏi chứ?
Wupei:
Hình như đúng thế thật, nhưng anh không thấy có gì khác thường sao?
Heli:
Dù thấy có gì khác thường thì tôi cũng không có quyền tiến đến ngăn lại...
Yelan:
Được rồi, tạm thời đừng cãi nhau.
Yelan:
Nói tóm lại, tôi chỉ xin hỏi một câu: Người vừa rồi sau khi ghé tiệm đã mua thứ gì?
Heli:
À, anh ta không mua gì cả, chỉ lấy một chai rượu đã đặt từ trước thôi.
Yelan:
Rượu?
Heli:
Phải, là một chai rượu rất mạnh, cay nồng đặc sắc, những vị khách thường sẽ không mua đâu.
Heli:
Còn anh ta đặt mua ở tiệm chúng tôi lâu rồi, vừa rồi ghé lấy thôi.
Yelan:
Rượu... dụng cụ rượu... ra là thế, chúng ta đi thôi.
Paimon:
Đi đâu cơ?
Yelan:
Hy Cổ Cư.
Đến Hy Cổ Cư điều tra
Yelan:
Làm phiền bà chủ Linlang một lát. Tôi nhớ trước đó không lâu Zhiyi có mua một bộ dụng cụ rượu ở chỗ cô đúng không?
Yelan:
Chúng tôi là bạn của Zhiyi, nghe anh ta nói hàng trong tiệm vừa đẹp vừa rẻ, nên muốn đến xem thử.
Linlang:
Được chứ, không biết hai vị muốn tìm kiểu nào?
Yelan:
Ừm... chúng tôi không nghiên cứu sâu về dụng cụ rượu, chọn giống như của Zhiyi là được. Không biết bộ dụng cụ mà Zhiyi ưng ý trông thế nào? Liệu có thể cho chúng tôi xem qua không?
Linlang:
Trước đó không lâu anh Zhiyi đã đến lấy bộ dụng cụ đó rồi... là một bộ dụng cụ rượu kiểu cổ tinh xảo, trông rất sang trọng.
Linlang:
Không giấu gì hai vị, chỗ chúng tôi không có nhiều dụng cụ rượu như thế. Anh Zhiyi đã mua một bộ rồi, số còn lại... e là phải tăng giá đấy.
Yelan:
Yên tâm, chuyện giá cả có thể bàn thêm, sẽ không để bà chủ Linlang phải thiệt đâu, nhưng có việc này tôi vẫn chưa rõ, bộ dụng cụ rượu kia có cả ly không?
Linlang:
Ly rượu trong bộ có thể mua lẻ được, ít nhất là một và nhiều nhất là bốn ly, anh Zhiyi đã mua hai ly.
Yelan:
Cảm ơn bà chủ Linlang, không ngờ một bộ dụng cụ rượu lại phải chú trọng nhiều đến thế, để chúng tôi về cân nhắc thật kỹ đã.
Linlang:
Nhưng phải nhanh lên đấy, để muộn một ngày biết đâu sẽ bán hết... quý khách đi thong thả.
Tìm một nơi yên ắng ở gần đó...
Wenyuan:
Mọi chuyện phiền phức rồi đây...
Shanghua:
Còn không phải do tên đầu đá nào đó tự xưng là "bậc thầy trinh sát phái thực lực" à, theo dõi người bình thường thôi cũng đã có nguy cơ bị phát hiện rồi.
Wupei:
Chẳng phải anh cũng không làm được sao!
Shanghua:
Vì tôi vốn là "phái giao dịch", lẽ nào anh muốn tôi so sánh tố chất thể hình với anh à?
Wupei:
Hết... hết đường phản bác...
Paimon:
Yelan, có phải kế hoạch của chúng ta đã thất bại rồi không?
Paimon:
Không tìm thấy bóng dáng của Zhiyi, giờ tôi cũng không biết nên làm gì... nhưng tại sao hắn ta phải đến Tân Nguyệt Hiên mua rượu chứ? Để ăn mừng sao?
Yelan:
Đó không phải ăn mừng bình thường.
Paimon:
Vậy là sao?
Yelan:
Đầu tiên, Zhiyi không phải bợm rượu, thậm chí vì nguyên nhân từ cha mình mà hắn ta ghét việc uống rượu ở một mức độ nào đó.
Yelan:
Nếu chỉ đơn giản muốn chúc mừng bản thân, hắn ta sẽ không vung tiền mua rượu mạnh, càng không mua hai ly rượu.
Yelan:
Đây là tiệc ăn mừng... cùng với kẻ đứng sau hắn ta.
Yelan:
Chắc chắn người kia thích uống rượu mạnh, hơn nữa thân phận cũng rất đặc biệt, nên mới cần dùng đến dụng cụ rượu nhìn có vẻ đắt tiền.
Yelan:
Fatui phù hợp với những điều kiện như vậy thường tập trung ở đâu nào, chắc các anh biết chứ?
Wenyuan:
Quan viên Fatui? Chắc là ở Sứ Quán Snezhnaya hoặc Ngân Hàng Bắc Quốc.
Yelan:
Dẫn theo vài người bao vây hai nơi này đi.
Wupei:
Yelan đại nhân muốn ra tay sao? Thuộc hạ là người ủng hộ đầu tiên!
Yelan:
Nghĩ gì thế, là giám sát bí mật. Tính cảnh giác của Zhiyi rất cao, không đồng nghĩa người uống rượu với hắn ta cũng có tính cảnh giác cao.
Yelan:
Nếu đã thế thì chúng ta đổi đối tượng theo dõi là được.
Paimon:
Phải đấy! Nếu biết được Zhiyi muốn mua rượu đãi ai, chúng ta theo dõi người đó là có thể tìm được Zhiyi rồi!
Wenyuan:
Nhưng mà Yelan đại nhân, lỡ như bị phát hiện, hậu quả sẽ có thể dễ bị nâng lên thành rủi ro ngoại giao đấy...
Yelan:
Tôi biết chứ. Nhưng anh không phát hiện ra à? Zhiyi đã đánh cược toàn bộ vào đây, nếu muốn tóm hắn ta thì chúng ta buộc phải mạo hiểm.
Yelan:
Chấp hành mệnh lệnh đi, ngoài ra chuẩn bị thêm vài người, phái người giám sát ở những nơi mà Zhiyi có thể đi qua.
Wenyuan:
...Vâng.
Shanghua:
Yên tâm đi, Yelan đại nhân. Zhiyi khó đối phó, nhưng động tĩnh của quan viên Fatui, chúng tôi sẽ nắm thật rõ.
Yelan:
Tôi chờ mọi người ở tiệm trà.
Yelan:
Nếu tôi không đoán nhầm, khả năng cao quan viên Fatui sẽ hành động vào ban đêm. Nhà Lữ Hành, cậu cũng chuẩn bị sẵn đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở Tiệm Trà Trên Đá.
Đến Tiệm Trà Trên Đá gặp Yelan
Yelan:
Đến đúng lúc lắm, Wenyuan mới báo tin, đại sứ Yusupov của Fatui trước đó không lâu một mình rời khỏi sứ quán, đi về phía Cửa Biển Thanh Hư.
Paimon:
Cửa Biển Thanh Hư? Chẳng phải là nơi Zhiyi viết trong bản kế hoạch sao...
Yelan:
Xem ra họ chọn nơi đó để gặp mặt, đây cũng là một lựa chọn tốt.
Yelan:
Vì Cửa Biển Thanh Hư có rất nhiều ma vật, thế nên hiếm khi có người đi qua, chọn nơi đó sẽ không phải lo bị bắt gặp.
Paimon:
Không được, chúng ta phải đi bắt bọn họ ngay.
Yelan:
Đi thôi, nếu tôi đoán không nhầm, chuyến này chúng ta sẽ có thêm "thu hoạch bất ngờ" đấy.
Đến Cửa Biển Thanh Hư
Yelan:
Nơi này là Cửa Biển Thanh Hư, nhiều di tích, ma vật dày đặc, người ta thường đi đường vòng khi đi ngang qua đây.
Yelan:
Trước kia tôi từng điều tra nơi này, đại khái nhớ rõ lối vào khai thác lúc trước, đi thôi.
Đến nơi Yelan chỉ định
Yelan:
Mặc dù nơi này từng được phát triển, nhưng kết cấu nội bộ quá phức tạp, không thể đảm bảo dưới đất an toàn tuyệt đối.
Yelan:
Lúc trước, đội thi công từng chừa lại một lối đi an toàn, nếu có thể tìm được, chuyến đi này sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Yelan:
Nhưng mà... vẫn nên chuẩn bị ổn thỏa công tác chiến đấu. Ra tay phải nhanh chóng và chính xác, đừng gây ra động tĩnh quá lớn.
Paimon:
Yên tâm đi, chúng tôi chuyên nghiệp mà!
Paimon:
Phải rồi Yelan, ba tùy tùng của cô đâu? Họ đi đâu rồi?
Yelan:
Họ có chuyện quan trọng khác phải làm rồi, lát nữa sẽ tập hợp với chúng ta. Thời gian gấp rút, chúng ta đi trước đi.
Vào di tích dưới lòng đất
Yelan:
Đúng như dự đoán, nhưng chút phiền toái này cũng không khó đối phó.
Điều tra manh mối phía trước
Paimon:
Mọi người có thấy không? Lẽ nào hắn ta chính là đại sứ Fatui đến gặp Zhiyi sao? Hình như... Hắn ta vào từ cánh cửa kia!
Paimon:
Nơi đó chính là lối đi an toàn mà Yelan nói sao? Chúng ta mau qua đó xem sao đi!
Đuổi theo đại sứ khả nghi
Yelan:
Nơi này đúng là lối đi mà đội thi công để lại... nhưng nó bị chặn rồi.
Yelan:
Cứ cố đột phá sẽ rất nguy hiểm, tìm xem xung quanh có lối đi nào khác không.
Đuổi theo đại sứ khả nghi
Paimon:
Mực nước hạ xuống rồi... Ơ, nhìn kìa, có phải bên kia xuất hiện lối đi mới hay không?
Điều tra lối vào dưới nước
Yelan:
Nước chảy vào khe rãnh, bức tượng cũng sáng lên. Hóa ra là vậy, bây giờ hẳn là có thể di chuyển những bức tượng kia.
Di chuyển bức tượng để giải câu đố
Paimon:
Cửa mở rồi! Chúng ta mau vào xem thôi!
Tiếp tục tìm kiếm sâu hơn
Yelan:
Chắc là sắp tới chỗ sâu nhất rồi... tốc chiến tốc thắng thôi.
Nghe ngóng cuộc nói chuyện của Zhiyi và Yusupov
Yusupov:
Ừm... ngửi mùi thôi cũng biết là rượu ngon rồi, anh thật có lòng.
Yusupov:
Nào, chúng ta cùng cạn ly. Anh uống trước đi, mời!
Zhiyi:
Khụ... khụ... xin lỗi, tôi bị sặc. Lần đầu tôi uống rượu mạnh như vậy, không quen cho lắm.
Yusupov:
Về sau anh sẽ dần quen thôi, làm bạn với chúng tôi, không thể thiếu rượu được.
Zhiyi:
Khụ... tôi sẽ cố làm quen.
Yusupov:
Uống có một ly thôi đã không chịu nổi, tửu lượng kém như vậy sao mà được?
Yusupov:
Lúc trước nhìn anh mặt không biến sắc bỏ độc vào nguyên liệu rồi mang đi nấu canh cho thầy, tôi cứ tưởng anh phải to gan lắm chứ.
Yusupov:
Nào, rót thêm một ly, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện!
Zhiyi:
Được rồi. Tôi cũng vì bất đắc dĩ mới làm thế, mấy chuyện hạ độc này nghe thôi cũng thấy sợ rồi.
Zhiyi:
Con người tôi rất nhát gan, mỗi lần hạ độc xong đều chạy về nhà trốn mấy ngày, sợ bị người khác nhìn ra.
Yusupov:
Tôi biết điều đó không dễ dàng gì với anh, anh bạn của tôi, trước đây vất vả cho anh rồi.
Yusupov:
Nhưng phải công nhận anh đúng là thiên tài về mặt hạ độc đấy.
Yusupov:
Thuốc độc chúng tôi mang từ Snezhnaya vốn dĩ mạnh như loại rượu này, anh đã nghiên cứu ra một loại độc mãn tính khó phát hiện, sau đó lại nghĩ ra cách hạ độc bằng canh cá.
Yusupov:
"Dùng mùi tanh của cá để trung hòa vị chua đặc biệt của thuốc độc, ngược lại càng giúp canh cá ngon hơn"... Chậc chậc, sao anh lại nghĩ ra được cách này thế?
Zhiyi:
Tôi tình cờ nghĩ ra nó khi đang câu cá thôi. Nhờ có cách này mà tôi mới lừa được chú Tian đấy.
Yusupov:
Giỏi lắm, giỏi lắm! Sau này Fatui cũng sẽ hỗ trợ, giúp anh hoàn toàn có được vị trí Thiên Khu Tinh. Dĩ nhiên anh cũng phải ngoan ngoãn nghe lời mới được.
Yusupov:
Ngoài chuyện Cửa Biển Thanh Hư, chúng tôi vẫn còn vài yêu cầu, sau này sẽ để anh đi làm.
Zhiyi:
Yên tâm đi, chỉ cần là nhiệm vụ anh giao cho, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
Paimon:
Mọi người có nghe thấy không? Hạ độc... Gần đây chú Tian cảm thấy không khỏe, hóa ra là do Zhiyi gây ra!
Paimon:
Hắn ta đúng là đồ xấu xa! Chúng ta mau đi bắt hắn lại đi!
Yelan:
Khoan đã. Nhà Lữ Hành, cậu có đem theo máy ảnh chứ?
Yelan:
Nếu không có thì dùng của tôi này. Cảnh tượng thú vị như thế này phải chụp lại mới được.
Đã chụp một bức ảnh Zhiyi và quan viên Fatui đang uống rượu với nhau...
Yusupov:
Ừm... Rượu ngon!
Yusupov:
Vấn đề ngoại giao vẫn không chút tiến triển, lại thêm nhiều người thèm muốn kho báu ở Cửa Biển Thanh Hư, tôi cũng đang rất đau đầu.
Yusupov:
Sau khi hoàn thành chuyện này, cuối cùng tôi cũng có thể báo cáo kết quả công việc một cách suôn sẻ. Cảm ơn anh nhé, Zhiyi.
Yusupov:
Lần đầu tiên gặp anh thì tôi đã biết anh nhất định sẽ hợp tác với chúng tôi. Này, anh vẫn còn nhớ những lời tôi đã nói lúc đó chứ?
Zhiyi:
Tất nhiên là tôi vẫn nhớ. Anh đã nói với tôi rằng một người có xuất thân thấp kém như tôi, cho dù có làm việc chăm chỉ thế nào thì cũng không có tư cách tranh cử vị trí Thiên Khu Tinh.
Zhiyi:
Cách duy nhất chính là khiến tôi "tỏa sáng nhất" vào lúc Thiên Khu Tinh "u tối nhất"... Tôi cũng thấy đúng thế thật.
Yusupov:
Đúng vậy. Theo quá trình bình thường thì khoảng cách giữa anh và những người khác sẽ ngày càng lớn.
Yusupov:
Thử nhìn hai đối thủ cạnh tranh với anh xem. Qianwei có tài sản, Mingbo có danh tiếng, còn anh thì sao? Anh chẳng có gì cả, chỉ là một đứa nhà quê không biết từ đâu tới!
Yusupov:
...Cho nên tôi quyết định giúp anh. Fatui chúng tôi có một châm ngôn: chỉ cần ném một khúc xương cho một con chó hoang sắp chết đói, nó sẽ canh nhà cho bạn cả đời.
Zhiyi:
Vâng, cảm ơn sự chiếu cố của anh.
Yusupov:
Hahaha... Tôi muốn nói ưu điểm lớn nhất của anh chính là nghe lời. Chỉ cần anh làm tốt mọi chuyện, từ nay về sau sẽ không bao giờ thiếu tiền nữa.
Yusupov:
Đối với những kẻ không phải là Fatui, anh có thể thị uy với họ mà không cần lo lắng gì hết.
Yelan:
Lão Gao nói Zhiyi thực chất rất tự ti, xem ra là thật rồi.
Yelan:
Hắn ta lo rằng càng kéo dài thì ưu thế của bản thân càng ít, vì vậy đã quyết định ra tay ngay dưới sự thuyết phục của Fatui.
Yelan:
Máy ảnh đã chuẩn bị xong chưa?
Nhà Lữ Hành:
Đã xong rồi.
Yelan:
Vậy thì giữ chắc vào, tiếp theo mới là màn kịch hay của ngày hôm nay.
Yelan:
Có thu hoạch được không thì phải xem biểu hiện của Zhiyi rồi.
Yusupov:
Còn rượu không? Rót đầy đi. Hôm nay tôi rất vui, uống thêm đi, lát nữa anh sẽ đưa tôi về.
Zhiyi:
Không còn bao nhiêu, để tôi rót cho anh. Nếu anh thích thì lần sau tôi sẽ mua thêm.
Yusupov:
Ừng ực... Khà, rượu ngon, đúng là...
Yusupov:
Ơ? Ọc... Khụ khụ... khụ.. Đây là...
Quan viên Fatui bỗng lộ ra vẻ mặt đau đớn, từ từ ngã xuống đất.
Yusupov:
Zhiyi... Ngươi... ngươi bỏ độc vào rượu? Từ lúc nào...
Zhiyi:
Rất ngạc nhiên đúng không, ngài Yusupov?
Yusupov:
Sao... ngươi dám...
Zhiyi:
Sao lại không dám nhỉ? Để được ngồi vào vị trí này, tôi đã tốn rất nhiều năm học tập, suy nghĩ, thậm chí còn ra tay với cả thầy của mình nữa.
Zhiyi:
Tốn biết bao công sức như thế, chẳng lẽ ngài tưởng tôi chịu làm con rối cho ngài thật à? Tôi không muốn cúi đầu trước bất cứ ai nữa, dĩ nhiên kể cả các ngài.
Yusupov:
Ngu ngốc...! Nếu như không nhờ Fatui hậu thuẫn cho ngươi thì ngươi làm sao có thể ngồi vào vị trí này chứ? Hơn nữa, nếu ta vô cớ mất tích thì cả sứ quán sẽ tìm đến các người đấy!
Zhiyi:
Có trông thấy đống cỏ khô trong góc không? Bên dưới đã chất đầy thuốc nổ rồi. Trong căn phòng bên cạnh còn có ba gián điệp mà ngài đã phái tới Hắc Nham Xưởng.
Zhiyi:
Sau khi xác nhận ngài đã bất tỉnh, tôi sẽ đốt lửa từ đây. Ngọn lửa sẽ men theo cỏ khô tới chỗ thuốc nổ, di tích sụp đổ sẽ chôn vùi mọi thứ.
Yusupov:
Ngươi... Ngươi muốn...
Zhiyi:
Ở Hắc Nham Xưởng, tôi đã để lại một vài chứng cứ về việc ngài liên lạc với gián điệp. Chẳng mấy chốc, hai vụ mất tích sẽ được liên kết với nhau, "sự thật" sẽ từ từ được sáng tỏ.
Zhiyi:
Fatui đã sắp xếp gián điệp vào Hắc Nham Xưởng, đánh cắp thuốc nổ đặc biệt dùng để nổ di tích, thừa dịp đêm khuya cho nổ tung những tảng nham thạch kiên cố rồi lấy đi kho báu được chôn ở đây.
Zhiyi:
...Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện lại xảy ra sai sót, dẫn tới "tai nạn ngoài ý muốn" của toàn bộ kẻ khởi xướng.
Zhiyi:
Dưới tình huống có bằng chứng chắc chắn, bên sứ quán sẽ không truy cứu nữa, ngược lại sẽ đổ lỗi rằng ngài đã tự ý hành động.
Zhiyi:
Điều này sẽ giải thích tại sao ngài lại hành động đơn lẻ, đồng thời miễn trừ trách nhiệm cho những người còn lại trong đại sứ quán.
Zhiyi:
Tất nhiên, những điều này không liên quan tới tôi. Tôi sẽ nhân dịp này hủy bỏ kế hoạch tái phát triển Cửa Biển Thanh Hư, trở thành một Thiên Khu Tinh không chút tì vết.
Yusupov:
Ha ha...ha.
Yusupov:
Zhiyi, ngươi tưởng làm thế thì sẽ không có sơ hở sao? Việc sử dụng chất độc, cuộc gặp mặt giữa chúng ta, bao gồm chuyến đi tối nay của ta đều được Fatui ghi lại!
Yusupov:
Sau khi ta chết, sẽ... có người điều tra kỹ lưỡng...
Zhiyi:
Ghi lại? Ồ, ý ngài là bản ghi chép trong tay phó quan Theofan của ngài sao?
Yusupov:
Làm sao ngươi biết được?
Zhiyi:
Bởi vì khi ngài tiếp cận tôi thì tôi cũng đang tiếp cận với những người xung quanh ngài. Độc mà ngài trúng phải hôm nay là do chính Theofan đưa cho tôi đấy.
Zhiyi:
Anh ta sẽ giúp tôi thu dọn dấu vết, dù sao ngài ngủ yên ở đây cũng có lợi với anh ta.
Zhiyi:
Anh ta đã thèm muốn vị trí của ngài từ lâu lắm rồi.
Yusupov:
Tên phản bội đó! Khụ... khụ khụ... Zhiyi, ngươi...
Zhiyi:
Cứ yên tâm lên đường đi. Sau đêm nay, ai cũng có được thứ mình muốn. Tất cả những người biết chuyện này hoặc sẽ bị xóa sổ hoặc trở thành đồng bọn của tôi.
Zhiyi:
Tạm biệt, ngài Yusupov.
Khi Zhiyi đang chuẩn bị dùng lửa để tiêu hủy tất cả chứng cứ, Yelan và mọi người đã lộ diện ngăn cản hắn ta.
Đi theo Yelan
Yelan:
Lúc tới, tôi đã kiểm tra rồi, ngươi để lại ba lối thoát hiểm ở đây nhằm đối phó với những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra.
Yelan:
Tôi đã cho người bao vây chúng lại, ngươi có thể đỡ tốn sức hơn. Trò hề này sắp kết thúc rồi.
Yelan:
Chúng tôi đã chụp lại toàn bộ quá trình vừa nãy. Ngươi có muốn xem không?
Zhiyi:
Buồn cười... Tôi không biết tiểu thư Yelan có ý gì?
Zhiyi:
Tôi tình cờ biết được hoạt động của Fatui ở đây, sau một hồi giằng co mới hạ được hắn ta. Nếu tiểu thư Yelan không phiền thì có thể cùng tôi điều tra chuyện này.
Yelan:
Ngươi còn muốn ngụy biện nữa à?
Yelan:
Không sao, chỉ cần xét nghiệm chất độc trong người hắn ta, nếu xác định là cùng loại với chất độc trong người chú Tian là đủ để định tội rồi.
Zhiyi:
...
Yelan:
Nếu không còn gì để nói nữa thì kết thúc tại đây. Dẫn đi.
Zhiyi:
Sai một bước thua cả ván cờ, tôi đã bất cẩn quá rồi.
Zhiyi:
Các người theo dõi hắn ta tới đây à? Không ngờ tôi che giấu bản thân kỹ như vậy mà lại quên mất tên này.
Zhiyi:
Chúng ta nói chuyện một lát đi, tiểu thư Yelan. Tôi đã từng nói tôi sẽ không thẹn với vị trí này, đó là điều duy nhất tôi có thể đảm bảo.
Yelan:
Vậy thì sao?
Zhiyi:
Chờ tới khi tôi nhậm chức thì tôi cũng sẽ đảm bảo quyền lợi của cô. Kể cả những người có mặt ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp đãi nồng hậu.
Zhiyi:
Tôi thừa nhận mình đã dùng thủ đoạn dơ bẩn. Nhưng với xuất thân của tôi thì cũng chẳng còn cách nào khác mà đúng không?
Yelan:
Chà... Tới giờ mà ngươi vẫn chưa nhận ra vấn đề.
Yelan:
Cậu thấy sao? Nhà Lữ Hành.
Yelan:
Đúng vậy. Zhiyi, người thông minh thường viện cớ. Nhưng những cái cớ này chỉ có thể lừa được người khác chứ không thể gạt được bản thân.
Yelan:
Không có gì sai khi ngươi nói muốn nhận được sự tôn trọng của người khác. Nhưng chẳng phải chú Tian chưa bao giờ coi thường ngươi sao?
Yelan:
Chú ấy vừa là thầy vừa là cha của ngươi, nhưng ngươi lại dùng thuốc độc để báo đáp... Kể từ lúc đó, cách làm của ngươi đã chệch hướng so với mục đích ban đầu rồi.
Zhiyi:
Đừng nói nữa... Tôi...
Yelan:
Tất nhiên, tàn nhẫn hơn là ngươi tưởng rằng "chỉ có thể đạt được thứ mình muốn bằng cách này", nhưng cho dù ngươi không làm gì thì chú Tian vẫn sẽ cho ngươi cơ hội này.
Yelan:
Chú ấy là người tin tưởng ngươi nhất trên đời, thậm chí có thể uống canh cá do ngươi mang tới mà không chút nghi ngờ.
Zhiyi:
Đừng nói nữa!
movie
Zhiyi hồi tưởng lại những lần chú Tian chỉ dạy mình trong lúc câu cá, hồi tưởng lại sự do dự của bản thân khi hạ độc chú Tian, nội tâm không ngừng xung đột. Yelan bước lên ngắt mạch suy nghĩ ấy, nếu đã phạm pháp thì phải bị trừng phạt thích đáng. Tuy nhiên Zhiyi vẫn có thể chấp nhận cuộc giao dịch với Yelan để tránh kết cục tồi tệ nhất...
Yelan:
Xin lỗi, Nhà Lữ Hành, sắp tới tôi sẽ rất bận, sáng mai chúng ta gặp nhau ở Tiệm Trà Trên Đá nhé.
Yelan:
Tôi sẽ cử người mang thuốc nổ đi, sau đó tôi phải đi gặp một người.
Paimon:
Cần bọn tôi giúp đỡ không?
Yelan:
Không. Nói không chừng sẽ hơi nguy hiểm, hãy để chuyên gia chúng tôi đi làm là được.
Nhà Lữ Hành:
Cẩn thận nhé.
Yelan:
Yên tâm đi, chỉ cần đối phương phối hợp thì cũng chỉ là một cuộc giao dịch ôn hòa thôi.
Yelan:
Mai gặp lại, nghỉ ngơi sớm đi.
Đến Tiệm Trà Trên Đá
Baizhu:
Chất độc còn lại đã được đào thải. Tuy nhiên, những phần tổn thương do chất độc e là không thể hồi phục ngay được.
Huixin:
Baizhu tiên sinh, cha tôi ông ấy...
Baizhu:
Đừng lo quá. Bốc thuốc theo đơn, kiên trì dùng mỗi ngày, tối đa hai ba năm sau sẽ khỏi hoàn toàn.
Baizhu:
Cũng may là phát hiện sớm. Nếu chậm thêm vài ngày nữa, chất độc xâm nhập vào nội tạng thì thật sự rất nguy hiểm.
Changsheng:
Không ngờ lại có thể tìm thấy chất độc hiếm có như vậy, bọn Fatui kia đúng là tài giỏi đấy!
Changsheng:
Tiếc là đụng phải chúng tôi, xem như bọn họ xui xẻo.
Baizhu:
Vậy nhé chú Tian, cháu về trước đây. Trong khoảng thời gian này đừng kích động quá, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt nhé.
Chú Tian:
Yên tâm, chú tự biết tính toán. Cảm ơn cháu.
Chú Tian:
Nhà Lữ Hành, các cháu tới rồi à? Chuyện lần này phải cảm ơn các cháu, chờ lát nữa chú sẽ pha trà để mọi người nếm thử tay nghề của chú.
Nhà Lữ Hành:
Chú đã khỏe hơn chưa?
Chú Tian:
Ừm, trước đây chú cảm thấy tinh thần sa sút, nhưng giờ đã cảm thấy tỉnh táo hơn rồi.
Yelan:
Xem ra, dường như không cần phải gấp gáp "chọn người kế nhiệm Thiên Khu Tinh" nữa rồi.
Paimon:
Yelan, cô đến rồi!
Yelan:
Mọi việc đã giải quyết gần xong, tôi cũng dành chút thời gian để đến kiểm tra tình hình.
Yelan:
Ủy thác kết thúc, chú Tian. Theo cháu thấy thì Zhiyi không phù hợp với vị trí này, nhưng Qianwei và Mingbo có thể đào tạo được.
Chú Tian:
Cảm ơn các cháu.
Chú Tian:
Haiz... Đành rằng lòng người hay thay đổi, nhưng sau khi trải qua vẫn sẽ có cảm giác hụt hẫng.
Paimon:
Có phải là ảo giác của tôi không? Tôi cứ cảm thấy chú Tian... không ngạc nhiên lắm?
Yelan:
Haha, đừng xem thường chú Tian. Nếu chú ấy thật sự tin tưởng Zhiyi thì cũng không ủy thác tôi làm giám khảo đâu.
Yelan:
Theo quy trình bình thường thì do Nguyệt Hải Đình phụ trách đánh giá. Cháu nói đúng chứ, chú Tian?
Chú Tian:
Đúng vậy. Công bằng mà nói, chú muốn tin tưởng cậu ấy từ tận đáy lòng, nhưng chú phải có trách nhiệm với vị trí Thiên Khu Tinh.
Chú Tian:
Thật ra lần đầu tiên gặp Zhiyi, chú đã nghi ngờ cậu ấy có mục đích khác khi tiếp cận chú, vì thế chú đã bí mật điều tra.
Chú Tian:
Kết luận là, lúc đó cậu ấy thật sự không có ý gì khác, chỉ xem chú là một người bạn câu cá bình thường.
Chú Tian:
Từ lúc nào mà ngay cả cậu ấy cũng bắt đầu thay đổi thế này?
Nhà Lữ Hành:
Nếu như không có chuyện lần này...
Chú Tian:
Chú không trực tiếp đề xuất ý tưởng của cậu ấy, nhưng chú tính cho cậu ấy cạnh tranh công bằng một lần. Xuất thân và danh tiếng rất quan trọng trong mắt nhiều người, nhưng chú không quan tâm lắm.
Chú Tian:
Lúc chú vừa trở thành Thiên Khu Tinh cũng chẳng có tiếng tăm gì, rất nhiều chuyện còn nhờ tiểu thư Ganyu ra mặt thay. Điều chú thích chính là cậu ta thông minh, lại không chịu thua.
Yelan:
Zhiyi quả thực là một người khôn ngoan, và rất thận trọng.
Yelan:
Theo tình báo thì mức độ cảnh giác của Fatui với hắn ta rất thấp, nhưng Zhiyi vẫn chuẩn bị rất đầy đủ để hạ độc.
Yelan:
Hắn ta chọn loại rượu mạnh của Tân Nguyệt Hiên, vị cay của rượu sẽ át đi vị chua của chất độc; đồng thời chọn lúc quan viên Fatui đã ngà ngà say, sự cảnh giác đã giảm xuống đáng kể thì mới hạ độc.
Yelan:
Hắn ta đã mua một bình rượu có ngăn giấu độc. Chờ tới khi rượu trong bình ít đi, hắn ta mới lắc bình để cho chất độc rơi vào trong rượu.
Yelan:
Sau đó, cháu cũng tìm thấy một số thuốc giải độc trên người hắn ta. Lỡ quan viên Fatui nghi ngờ thì Zhiyi sẽ uống rượu cùng, rồi tìm cơ hội để uống thuốc giải độc.
Paimon:
Nhưng tác hại của chất độc đối với cơ thể...
Yelan:
Nếu thật sự uống phải rượu độc, dù uống thuốc giải độc cũng sẽ để lại di chứng. Ngay cả đối với bản thân, hắn ta cũng không do dự.
Chú Tian:
Bây giờ Zhiyi thế nào rồi?
Yelan:
Đang trong tù. Theo lời Yanfei, mọi tội ác trên thế giới này đều phải trả giá đắt.
Yelan:
Tuy nhiên, hắn ta tỏ ra khá hợp tác và không từ chối thỏa thuận mà cháu đề xuất, vì vậy cháu sẽ cử thêm thủ vệ để bảo vệ an toàn cho hắn ta, đề phòng Fatui lén lút báo thù.
Paimon:
Thỏa thuận? Đó có phải là những gì Yelan nói với hắn khi hắn bị bắt không?
Yelan:
Đúng vậy, tôi không có hứng thú với Zhiyi. Nếu vấn đề này chỉ liên quan đến Zhiyi, tôi có thể giao cho thuộc hạ giải quyết.
Yelan:
Nhưng có liên quan tới Fatui, mọi thứ trở nên thú vị hơn một chút... Tôi cảm thấy có thể bắt được một con cá lớn.
Chú Tian:
Vậy bắt được chưa?
Yelan:
Suýt nữa thì bắt được rồi, nhưng tiếc là cuối cùng lại để nó chạy mất.
Paimon:
Chú Tian, Yelan, mọi người đang nói gì vậy? Sao tôi không hiểu gì hết...
Yelan:
Zhiyi cấu kết với Fatui để lấy được vị trí Thiên Khu Tinh, thế thì cũng có thể giải thích rằng "Fatui can thiệp vào việc lựa chọn Thiên Khu Tinh".
Yelan:
Tên quan viên Fatui Yusupov đang nằm trong tay chúng ta, cộng thêm lời khai của Zhiyi, chúng ta có lợi thế trong các tình huống ngoại giao.
Yelan:
Ngoài ra, chúng ta có thể khống chế phó quan Theofan của Yusupov, sử dụng hắn ta như một con tốt để đột nhập vào nội bộ Fatui.
Yelan:
Quân cờ này rất quan trọng, có thể rất hữu ích trong một số tình huống.
Nhà Lữ Hành:
Đây mới là kế hoạch của Yelan sao?
Yelan:
Không có lợi thì sẽ không dậy sớm, cậu tưởng tôi đang làm gì ở đây chứ?
Paimon:
Vậy thì... đã thành công rồi chứ?
Yelan:
Đã xong một nửa. Nửa phần trước diễn ra tốt đẹp, tất cả tài liệu đã được giao cho đại nhân Ningguang.
Yelan:
Nhưng khi tôi liên lạc với Theofan, lại phát hiện người này đã mất tích... kèm theo tất cả chứng cứ.
Chú Tian:
Hành động nhanh như vậy, e là Fatui luôn theo dõi bên này.
Yelan:
Cháu đã lấy được tin tức từ bên khác, quan chấp hành "Regrator" đã nhúng tay can thiệp.
Yelan:
Lực lượng chủ yếu của Fatui không ở đây, Regrator chắc cũng chỉ xem đây như một quân cờ mà thôi.
Yelan:
Mặc dù để Theofan chạy thoát khá đáng tiếc, nhưng biết quan chấp hành vẫn còn để ý Liyue, tôi cũng đã biết tiếp theo nên làm thế nào.
Chú Tian:
Nói chứ, Yelan, cháu thấy sao về việc tiếp nhận chức vị Thiên Khu Tinh?
Chú Tian:
Chú nhớ mấy hôm trước ở Tiệm Trà Trên Đá, cháu có vẻ hứng thú. Theo chú thấy, khả năng của cháu cũng đủ đảm nhiệm rồi.
Yelan:
Cái đó à, đương nhiên là đùa rồi.
Yelan:
Cháu vẫn thích cuộc sống hiện tại hơn, nguy hiểm nhưng lại rất kích thích.
Yelan:
Tuy đều đang âm thầm hoạt động, nhưng thăng chức Thiên Khu Tinh thì không thể dấn thân vào sâu trong bóng tối và nguy hiểm được.
Yelan:
Được rồi, nói nhiều như thế, cháu cũng nên đi rồi. Mấy ngày nữa còn phải ra ngoài làm việc, phải chuẩn bị trước mới được.
Paimon:
Yelan muốn đi đâu thế?
Yelan:
Đương nhiên là... Haha, bí mật.
Yelan:
Nhưng dựa theo tính cách thích xen vào việc khác của hai người, sau này kiểu gì cũng bị cuốn vào phiền toái mà thôi.
Yelan:
Nói không chừng lần sau chúng ta sẽ gặp lại ở một nơi nguy hiểm nào đó thì sao. Trước đó đừng nên lơ là chủ quan nhé, dù sao cũng có rất nhiều thế lực đang rình rập hai người.
Yelan:
Nếu còn chuyện gì thì cứ hỏi chú Tian nhé. Dù sao qua chuyện lần này, chú Tian cũng nợ hai người một ân tình mà, đúng không?