arrow_back Genshin Impact: задания
Chương Thần Thủ Bách - Màn 1

Chiếc Lá Ngô Đồng Rơi


Cây Cũ Cành Mới
Bạn và Paimon đi qua "Tiệm Vải Ogura", bất ngờ gặp hai người quen...
Nói chuyện với Ippei và Shinnojou
Paimon:
Ơ? Người bên kia là...
Paimon:
Ippei và Shinnojou!
Paimon:
Hihi, lẽ nào hai người họ là bạn thân sao?
Paimon:
Tóm lại, chúng ta qua bên đó chào hỏi đi.
Paimon:
Chào Ippei! Shinnojou! Hai người đang làm gì vậy?
Ippei:
Ồ! Là các bạn à, chuyện lần trước rất cảm ơn các bạn.
Ippei:
Tôi vừa đặt mua quần áo trong tiệm, đúng lúc gặp được anh ấy.
Shinnojou:
Thì ra mọi người cũng quen biết nhau sao?
Ippei:
Đúng vậy, lúc đó họ đã giúp tôi và nhị thiếu gia nhà tôi rất nhiều, tôi mãi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn nữa.
Ippei:
Còn anh quen họ như thế nào vậy?
Shinnojou:
Cũng chỉ là vô tình thôi. Lúc đó tiểu thư bảo họ gia nhập đội hộ vệ của chúng tôi để có thể an toàn rời khỏi Đảo Ritou.
Paimon:
Chúng ta rất có duyên đó nha! Không ngờ các anh cũng quen biết nhau.
Ippei:
À, không phải, chúng tôi mới gặp nhau lần đầu thôi. Chỉ là cùng đến đây để đặt mua đồ, tiện thể trò chuyện vài câu thôi.
Ippei:
Kết quả là, nói một hồi thì nói đến mối quan hệ của nhị thiếu gia với tiểu thư Hiiragi Chisato... Chậc, nói chuyện này ra sẽ không sao chứ?
Shinnojou:
Đừng lo, họ cũng biết hai vị đại nhân từ lâu rồi.
Paimon:
Nhớ ra rồi, là hai người lúc trước nhờ chúng ta đưa thư!
Paimon:
Nhưng mà, họ đang tiến triển rất tốt mà đúng không? Lẽ nào... lẽ nào mối quan hệ của họ đã tiến xa thêm một bước rồi sao?
Ippei:
Cả hai chúng tôi đang đoán rằng họ sẽ chính thức thông báo kết hôn trong thời gian sắp tới.
Paimon:
Woa! Tuyệt quá! Hihi, cuối cùng thì cả hai cũng sắp được ở bên nhau rồi.
Ippei:
Hiện tại mới chỉ là phỏng đoán thôi, trước khi chưa công bố, chúng tôi cũng không dám hỏi thẳng...
Shinnojou:
Tôi nhận lệnh đến đây để đặt lễ phục dự tiệc. Không ngờ Ippei cũng nhận được lệnh giống tôi.
Ippei:
Hai bên đều chọn cùng thời gian đãi tiệc, còn mua rất nhiều rượu và bánh ngọt chỉ dùng trong đại lễ, rất khó khiến người ta không nghĩ đến chuyện kết hôn.
Shinnojou:
Dạo gần đây tâm trạng của tiểu thư rất tốt, còn có lời đồn cô ấy đang nhịn ăn giảm cân... Chỉ có thể là vì chuyện này thôi.
Paimon:
Vậy là chuyện đại hỷ rồi, nhưng mà...
Shinnojou:
Sao vậy?
Shinnojou:
À, không cần phải nghĩ đến cảm nhận của tôi đâu, tiểu thư và người thương của mình cuối cùng cũng kết hôn, tất nhiên là tôi mừng cho cô ấy rồi.
Ippei:
Vậy sao vậy sao, tôi cũng nghĩ vậy đó!
Shinnojou:
Ừm, nhưng cũng không nên quá vui mừng, nếu chỉ là do chúng ta hiểu lầm thì sao? Dù sao thì đến bây giờ cũng chưa có bằng chứng gì.
Shinnojou:
Nếu như giao việc đi phát thiệp mời cho tôi thì rõ ràng rồi...
Paimon:
Xem ra, Shinnojou có vẻ không ổn chút nào.
Shinnojou:
...Xin lỗi, gần đây tôi bị mất ngủ.
Shinnojou:
Thật xấu hổ, tôi cũng không muốn mệt mỏi như vậy khi làm việc đâu, như vậy sẽ phụ lòng của tiểu thư và Hiệp Hội Kanjou...
Ippei:
Anh đang lo lắng về hôn lễ của họ sao?
Shinnojou:
Không thể nói vậy được, nhưng mà... mọi thứ dường như đang rất mông lung.
Ippei:
Tôi hiểu, tôi hiểu, vậy khi nào có thông báo cụ thể thì chúng ta mới mừng cho họ vậy, đúng không!
Nhà Lữ Hành:
(Thật ra anh mới đang không hiểu...)
Paimon:
Làm sao đây? Hay là chúng ta đi hỏi thăm thử đi?
Ippei:
Như vậy có thẳng thừng quá không, có vẻ như không ổn cho lắm...
Paimon:
Đúng ha, nếu có chuyện này thì chắc chắn Ayaka sẽ biết!
Shinnojou:
Như, như vậy không ổn đâu, đừng làm kinh động đến Hiệp Hội Yashiro...
Paimon:
Không sao đâu, Путешественник và Ayaka là bạn rất thân, đừng lo.
Shinnojou:
Vậy sao... Cám ơn, cám ơn nhiều nhé. Chỉ cần biết được câu trả lời thì tôi sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.
Paimon:
Vậy chúng ta cùng đến Lãnh Địa Kamisato đi.
Đến Lãnh Địa Kamisato, gặp Kamisato Ayaka
Ippei:
Mỗi lần đến đây tôi đều cảm thấy nơi này vừa trang nhã vừa tráng lệ, thực sự rất đẹp.
Shinnojou:
Chúng tôi ở đây chờ tin của bạn nhé.
Paimon:
Ayaka sẽ không để bụng đâu.
Ippei:
Cho dù chúng tôi có theo vào bên trong cũng không để làm gì, có khi lại còn lỡ lời đắc tội nữa, hì hì, hay là thôi đi.
Paimon:
Vậy cũng được, chúng tôi sẽ quay lại đây nhanh thôi.
Nói chuyện với Thoma và Kamisato Ayato
Thoma đang suy ngẫm về một ván cờ...
Thoma:
Dù không nhìn vào bàn cờ cũng có thể hóa giải được thế trận... thật lợi hại.
Thoma:
Ừm... tiếp theo, tại hạ nên đi thế nào đây...
Paimon:
Ayaka, Thoma, chúng tôi đến rồi đây!
Thoma:
Là các bạn à, đã lâu không gặp.
Thoma:
Thật không đúng lúc, tiểu thư hiện không ở trong phủ...
Kamisato Ayato:
Ấy?
Kamisato Ayato:
Âm thanh này... Thoma, lẽ nào là nhà lữ hành đã đến sao?
Thoma:
Đúng vậy.
Kamisato Ayato:
Xin chào, tôi thường nghe Ayaka nhắc đến các vị, đến hôm nay mới có duyên gặp mặt.
Một người chơi khác ở phía sau lúc này cuối cùng cũng đứng dậy.
Kamisato Ayato:
Tôi là gia chủ nhà Kamisato của Hiệp Hội Yashiro đương nhiệm, Kamisato Ayato.
Kamisato Ayato:
Chào hai vị, em gái tôi được hai vị quan tâm chăm sóc, cuối cùng tôi cũng có cơ hội gặp mặt để cảm ơn rồi.
Kamisato Ayato:
Hôm nay em ấy có việc đi ra ngoài, nếu là chuyện liên quan đến nhà Kamisato thì có thể nói với tôi.
Paimon:
À ừm, xin chào... anh quá lời rồi, lần này chúng tôi đến có hơi đường đột... à ừm, không được lịch sự cho lắm, xin, xin...
Thoma:
Hahaha, sao Paimon lại ngập ngừng thế.
Paimon:
Bởi vì trông anh ta có vẻ như rất lợi hại, cảm giác như có thể xếp vào "danh sách những người không nên động vào" của Paimon đấy...
Paimon:
Nhìn xem, anh ta vừa đứng dậy thôi là bầu không khí trong căn phòng đã trở nên nghiêm nghị đến nỗi tôi không dám phát ngôn bừa bãi luôn rồi!
Kamisato Ayato:
Haha, vị khách này quá khen rồi.
Kamisato Ayato:
Các vị không cần khách sáo, đây là việc tư, vì vậy xin cứ tự nhiên.
Paimon:
Tuyệt, nãy giờ ráng gồng mệt chết đi được! Vậy tôi hỏi thẳng nha.
Paimon:
Chúng tôi nghe được một số tin đồn, hình như là Kujou Kamaji và Hiiragi Chisato sắp kết hôn, anh có biết chuyện này không?
Kamisato Ayato:
Ồ? Không ngờ các vị cũng đã nghe được chuyện này rồi sao.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi trước đó cũng có quen biết với họ.
Kamisato Ayato:
Thì ra là vậy... Ừm, đúng là có chuyện này. Cách đây không lâu tôi cũng đã nhận được thông tin.
Kamisato Ayato:
Người đứng đầu của hai hiệp hội lớn muốn liên hôn, đây là một tin tức lớn đối với toàn Inazuma.
Kamisato Ayato:
Mà Hiệp Hội Yashiro từ trước đến giờ vẫn phụ trách về nghi lễ và văn hóa, cho nên chuyện này cũng có liên quan đến chúng tôi.
Thoma:
Ừm, ở một khía cạnh nào đó, bộ mặt của hiệp hội chính là bộ mặt của Shogun đại nhân, vì vậy không thể không xem trọng.
Paimon:
À à, tôi hiểu rồi.
Paimon:
Người thương trở thành người thân, đúng là một chuyện tốt mà!
Kamisato Ayato:
Đúng vậy, mặc dù những việc trọng đại như liên hôn rất hiếm thấy trong hiệp hội, nhưng hai vị đó nếu đã có tình cảm với nhau thì truyền thống cũng nên nhường bước cho họ.
Thoma:
Vậy thì để tôi đi thăm hỏi và gửi lời chúc phúc đến họ.
Kamisato Ayato:
Ừm...
Kamisato Ayato:
Không cần. Lần này tôi sẽ đích thân đi.
Thoma:
Ơ, gia chủ đại nhân còn việc khác quan trọng hơn phải làm mà...
Kamisato Ayato:
Nhà Kujou và nhà Hiiragi liên hôn, nhà Kamisato cần phải thể hiện sự tôn trọng với họ.
Kamisato Ayato:
Hiệp Hội Yashiro có rất nhiều việc, những nghi thức như hôn lễ thường sẽ giao cho em gái tôi phụ trách.
Kamisato Ayato:
Nhưng gần đây em ấy bận việc khác, tôi vừa hay lại có thời gian rảnh, nhân cơ hội này đi gặp hai vợ chồng họ, kể cũng không tệ.
Kamisato Ayato:
À đúng rồi, hai vị có muốn đi cùng tôi không?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sao?
Kamisato Ayato:
Tôi đoán hai vị cũng có duyên với họ nên mới quan tâm đến chuyện này.
Kamisato Ayato:
Nếu đã như vậy, tại sao không cùng đi chúc phúc chứ? Hay là... tôi đoán sai sao?
Paimon:
Không phô trương đến mức đó đâu... tôi chỉ cảm thán thôi mà...
Paimon:
Chúng ta đi đưa thư chỉ là do muốn giúp đỡ người khác thôi... Ơ khoan đã, lẽ nào là do chúng ta gián tiếp góp phần tác hợp cho họ sao?
Paimon:
Được rồi...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mà cứ đi cùng đi.
Kamisato Ayato:
Cảm ơn nhé. Có các vị đi cùng thì buổi gặp mặt chắc chắn sẽ lược bỏ được rất nhiều câu chuyện hàn huyên vô nghĩa.
Paimon:
Là người của Hiệp Hội Yashiro mà anh lại sợ hàn huyên sao?
Kamisato Ayato:
Hầy, hàn huyên là một chuyện rất phiền phức, trên đời này chắc chắn có người thích phiền phức, nhưng người đó không phải là tôi.
Kamisato Ayato:
Thoma, tôi và hai vị khách này đi ra ngoài một chút, nhà cửa giao cho anh đó.
Thoma:
Nhận lệnh, gia chủ đại nhân đi thong thả.
Báo cáo lại cho Ippei và Shinnojou
Ippei:
Chào, cuối cùng các bạn...
Shinnojou:
Á! Đại, đại nhân Hiệp Hội Yashiro?!
Kamisato Ayato:
Hửm? Hai vị này là?
Paimon:
Là người đi cùng chúng tôi, để tôi giới thiệu một chút.
Bạn và Paimon giới thiệu với Ayato về người đi cùng, và nói rõ tình hình cho Ippei và Shinnojou nghe.
Shinnojou:
Thì ra chuyện này là thật...
Shinnojou:
Thật sao... tôi ổn, ổn mà.
Ippei:
Quá tốt rồi, xem ra trực giác của chúng ta rất chuẩn đấy.
Kamisato Ayato:
Một tin quan trọng như vậy mà để tôi thay mặt nói ra thì thật sự không ổn cho lắm, xin hai vị giúp tôi giữ kín chuyện này cho đến khi nó được công khai nhé.
Ippei:
Đại nhân không cần khách sáo như vậy, chúng tôi tuyệt đối không nói lung tung đâu.
Kamisato Ayato:
Vậy thì tôi yên tâm rồi. Nói chứ, tôi muốn đến nhà Kujou thăm hỏi, anh có thể dẫn đường không?
Ippei:
Được chứ! Đó là vinh dự của tôi mà.
Shinnojou:
Vậy tôi xin phép cáo từ trước nhé...
Paimon:
Phải phấn chấn lên chứ, Shinnojou!
Shinnojou:
Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người.
Đến nhà Kujou, nói chuyện với Kujou Kamaji
Ippei:
Các vị cứ từ từ trò chuyện nhé, tôi đi trước.
Kujou Kamaji:
Ừm, vất vả cho anh rồi, Ippei.
Kujou Kamaji:
Đại nhân Hiệp Hội Yashiro đột nhiên đến thăm, đúng lúc trong nhà đang bận rộn, tiếp đón không được chu đáo, mong đại nhân lượng thứ.
Kamisato Ayato:
Kujou đại nhân khách sáo quá. Lần này tôi đến đây không phải vì việc công.
Kamisato Ayato:
Chỉ là gần đây tôi nghe nói hỷ sự của đại nhân và tiểu thư Hiiragi sắp đến, cuộc liên hôn long trọng như vậy, nhà Kamisato chúng tôi là bạn của hai nhà, chắc chắn phải đến chúc mừng rồi.
Kujou Kamaji:
Đại nhân quá lời rồi, hy vọng chuyện này không làm cho đại nhân cảm thấy đường đột...
Paimon:
Hì! Chúng tôi cũng đến đây để chúc mừng đó!
Nhà Lữ Hành:
Dạo này khỏe chứ?
Kujou Kamaji:
Sau chuyện của nhà Takatsukasa, nội bộ Hiệp Hội Tenryou đang dần ổn định lại rồi.
Kujou Kamaji:
Với tư cách là người đứng đầu hiệp hội, đến hôm nay tôi vẫn đang cố gắng thích ứng, hy vọng có thể giải quyết tốt những áp lực và kỳ vọng đang gánh trên vai.
Kamisato Ayato:
Đại nhân khiêm tốn rồi. Dân chúng đánh giá rất cao về đại nhân, nói đại nhân là người trung thực, siêng năng, nghiêm túc và có trách nhiệm.
Kujou Kamaji:
Không dám không dám, đây cũng là nhờ vào công lao của những người bên cạnh luôn giúp đỡ tôi thôi. Đến khi tình thế dần ổn định, tôi mới có cơ hội suy nghĩ đến chuyện cá nhân của mình.
Paimon:
Hì hì, mới đó mà đã giải quyết xong đại sự rồi!
Kujou Kamaji:
Đừng như vậy, tôi hơi xấu hổ đó...
Kujou Kamaji:
À xin lỗi, chuyện đó...
Kamisato Ayato:
Không sao, các vị cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe.
Kamisato Ayato:
Hôm nay nói đến chuyện vui, thoải mái đi, ai lại đi xụ mặt bàn chuyện kết hôn chứ, đúng không?
Kujou Kamaji:
Cũng phải, đại nhân nói đúng.
Kujou Kamaji:
Nói chứ, đại nhân thấy chuyện này thế nào? Có cảm thấy... quá khác người không?
Kamisato Ayato:
Haha, đương nhiên là không rồi. Tình yêu đôi lứa không nên bị những nhân tố khác cản trở.
Kamisato Ayato:
Người ngoài có lẽ sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng khi đại nhân quyết định rồi thì có lẽ cũng đã có tính toán trước, và chuẩn bị sẵn cách ứng phó rồi.
Kujou Kamaji:
Đúng là như vậy.
Kamisato Ayato:
Vậy thì đại nhân cứ tự tin lên. Một người có ý chí kiên định thì không nên lo lắng vì những chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa.
Kamisato Ayato:
Tuy nhiên, tôi vẫn còn có chút thắc mắc...
Kujou Kamaji:
Đại nhân cứ nói.
Kamisato Ayato:
Quả thật đại nhân đã nỗ lực chấn chỉnh nội bộ Hiệp Hội Tenryou, đây là chuyện tốt và là khởi đầu của sự thay đổi. Nhưng có điều, cha của tiểu thư Hiiragi, ông Hiiragi Shinsuke vẫn đang ở trong ngục.
Kamisato Ayato:
Nếu chọn lúc này để công bố nhà Hiiragi và nhà Kujou liên hôn, trên phố và nội bộ Hiệp Hội Kanjou có lẽ sẽ có lời đồn bất lợi cho hai vị.
Kujou Kamaji:
Ừm...
Kujou Kamaji:
Không hổ danh là Kamisato đại nhân, về chuyện này, tôi thực sự cũng đang rất đau đầu.
Kujou Kamaji:
Ngài Hiiragi Shinsuke kiên quyết phản đối tôi giữ liên lạc với Chisato, đến nỗi lúc trước chúng tôi phải lén gửi thư cho nhau.
Kujou Kamaji:
Mặc dù thời điểm bây giờ có vẻ không phù hợp cho lắm, nhưng có lẽ cũng là cơ hội duy nhất để thành hôn rồi.
Paimon:
À! Tôi nhớ ra rồi, lão già đó trông cứ như đang mỉm cười, nhưng lúc nào cũng gây rắc rối cho chúng ta, đáng ghét!
Kamisato Ayato:
Tất nhiên là tôi hiểu tâm trạng của đại nhân. Nhưng làm như vậy chỉ khiến vấn đề thêm phức tạp, chứ không phải là đang giải quyết. Sớm muộn gì đại nhân cũng phải đối mặt thôi.
Kujou Kamaji:
Haiz, những điều này tôi đều hiểu, nhưng Chisato đã lấy hết can đảm để nói đến chuyện kết hôn, làm sao tôi có thể để cô ấy thất vọng chứ...
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là cô ấy chủ động trước.
Kujou Kamaji:
Cứ cho là vậy đi, tôi nhận được thư của cô ấy. Sau vài lần do dự, tôi mới đến gặp cô ấy để bàn về chuyện tương lai với tâm trạng nghiêm túc nhất.
Kujou Kamaji:
Nói đến chuyện này, lúc tôi đến cầu hôn, cô ấy còn nói là chưa từng viết bức thư đó nữa chứ, cô ấy thật là...
Paimon:
Ồ? Vậy sao?
Kujou Kamaji:
Vì không muốn để tôi phát hiện, cô ấy còn giả vờ có chút bối rối nữa, đúng là có đầu tư. Biểu cảm của cô ấy lúc đó, đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được.
Kamisato Ayato:
Hừm?
Kujou Kamaji:
Tóm lại, là một người đàn ông, đương nhiên là tôi hiểu, vì vậy tôi đã tiếp lời cô ấy và nói rằng chuyện bức thư là tôi đùa thôi. Sau đó, tôi đã nhân cơ hội đó để cầu hôn cô ấy.
Kujou Kamaji:
Cô ấy còn trách tôi chơi chiêu, rồi đỏ mặt đồng ý. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi đã vạch ra tất cả những việc cần phải làm cho hôn lễ.
Kamisato Ayato:
Ừm. Vậy là hai vị đã thống nhất rồi cùng quyết định ngày cưới, đúng không?
Kujou Kamaji:
Đúng vậy, nhân cơ hội này, chúng tôi cuối cùng cũng đã hiểu rõ về quyết tâm của nhau.
Kujou Kamaji:
Tôi cảm thấy cũng đã đến lúc rồi.
Kujou Kamaji:
Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đứng về phía cô ấy và trở thành người mà cô ấy sẵn sàng dựa vào.
Paimon:
Úi, lãng mạn ghê...
Paimon:
Từ lúc nãy tôi đã muốn nói điều này rồi, những người đang đắm chìm trong tình yêu nồng cháy là vậy sao? Một mình anh ấy nói không ngừng nghỉ luôn đó!
Kujou Kamaji:
Ôi...!
Kujou Kamaji:
Thật ngại quá, hai vị, cả Kamisato đại nhân nữa, để mọi người chê cười rồi.
Kamisato Ayato:
Đâu có đâu có, ngược lại dáng vẻ say sưa của đại nhân lại khiến tôi rất yên tâm.
Kamisato Ayato:
Thấy đại nhân có thái độ và quyết tâm như vậy, tôi không còn gì để lo lắng nữa.
Kamisato Ayato:
Chúc hôn lễ của đại nhân thuận lợi nhé.
Paimon:
Ừm ừm, mặc dù dáng vẻ đắc ý này có hơi khó chịu, nhưng dù sao đó cũng là chuyện tốt. Chúng tôi cũng chúc anh mọi sự thuận lợi và vui vẻ!
Kujou Kamaji:
Cảm ơn các vị, cảm ơn rất nhiều.
Kamisato Ayato:
Chúng tôi còn có việc phải làm, xin phép đi trước nhé.
Kujou Kamaji:
Được, để tôi tiễn mọi người.
Nói chuyện với Kamisato Ayato
Paimon:
Hình như anh ấy rất bận, những người sắp kết hôn đều rất bận mà đúng không? Đó là kiểu bận rộn hạnh phúc!
Kamisato Ayato:
Đúng vậy, Kujou Kamaji đang đắm chìm trong hạnh phúc rồi.
Kamisato Ayato:
Nhà lữ hành, cậu thấy thế nào?
Kamisato Ayato:
Nói có vẻ như là mắc cỡ, nhưng hình như Hiiragi Chisato... chưa chắc là vậy.
Kamisato Ayato:
Tôi cũng có để ý. Tiếc là không tìm được điểm mấu chốt.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao?
Paimon:
Đúng rồi, tại sao chứ? Nếu chúng ta gặp chuyện tương tự như vậy khi đang mạo hiểm thì chắc chắn sẽ nghĩ cách để tìm cho ra nguyên nhân.
Kamisato Ayato:
Hừm, thì ra cách tư duy của nhà mạo hiểm là như vậy.
Kamisato Ayato:
Theo tôi thấy thì không ngoài hai điểm. Đầu tiên, thông tin chúng ta nắm được quá ít, khi tôi làm việc lại phải cân nhắc lập trường, cho nên chuyện này không dễ điều tra.
Kamisato Ayato:
Ngoài ra, còn một điểm quan trọng hơn, người trong cuộc không quan tâm đến vấn đề này.
Kamisato Ayato:
Nếu chúng ta cố can thiệp vào chuyện này có thể sẽ trở thành nhiệt tình nhưng phá hoại mất.
Paimon:
Đúng vậy, Kamaji hoàn toàn không để ý chuyện này...
Kamisato Ayato:
Mọi thứ trên đời luôn liên quan đến nhau. Một kết quả đơn giản, luôn được tạo thành từ nhiều nguyên nhân khác nhau.
Kamisato Ayato:
Nếu như chuyện nào cũng muốn làm rõ, vậy thì rắc rối sẽ là vô tận, và cũng không hiệu quả.
Kamisato Ayato:
Cứ cho là vậy đi. Nếu không nghĩ như vậy thì việc của Hiệp Hội Yashiro sẽ làm mãi không xong.
Kamisato Ayato:
Nói chung, quan điểm của tôi là: Nếu chuyện đã xảy ra rồi, thay vì lẩn quẩn với nguyên nhân, thì tốt hơn hết là nên tập trung vào bản thân của vấn đề.
Kamisato Ayato:
Chỉ cần kết quả cuối cùng là "có lợi", không ai bị lừa dối hoặc tổn hại, vậy thì tôi sẽ chấp nhận kết quả đó.
Kamisato Ayato:
Hiện tại vẫn chưa thể kết luận. Chúng ta vẫn chưa biết Hiiragi Chisato nghĩ thế nào về chuyện này, đúng chứ?
Kamisato Ayato:
Nhưng nhà lữ hành có thể nắm bắt được trọng điểm vấn đề trong thời gian gặp mặt ngắn ngủi, cách nhìn cũng sâu sắc hơn người, đúng như em gái tôi nói, vừa cẩn thận vừa chu đáo.
Paimon:
Hửm? Nhưng mà... không phải là Chisato đã bàn kỹ với Kamaji rồi sao.
Kamisato Ayato:
Đây chỉ là suy đoán của Kujou Kamaji thôi, ý kiến riêng của một người, có thể khác với "sự thật".
Kamisato Ayato:
Tôi hy vọng chúng ta cũng có thể biết được suy nghĩ của Hiiragi Chisato.
Paimon:
Ừm, không hiểu gì cả...
Kamisato Ayato:
Không sao, chúng ta đến nhà Hiiragi chúc phúc thôi, tiện thể lắng nghe suy nghĩ của cô ấy luôn.
Kamisato Ayato:
Nếu cô ấy cũng quyết tâm như Kujou Kamaji thì hai người họ mới xem như là tự nguyện. Còn nếu không...
Kamisato Ayato:
...Ừm, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.
Nói chuyện với thành viên của Hiệp Hội Kanjou
Matsuura:
Chuyện hôn lễ, có lẽ vẫn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Matsuura:
Có nên mời cả những chủ quản thương hội thường xuyên đến Đảo Ritou không?
Hishida:
Ít nhất cũng phải gửi thiệp mời cho họ chứ nhỉ.
Matsuura:
Ừm... Ồ, là đại nhân của Hiệp Hội Yashiro sao.
Yagi:
Đại nhân đại giá quang lâm phủ Hiệp Hội Kanjou, chắc chắn là có chuyện gì đó quan trọng đúng không?
Kamisato Ayato:
Thật trùng hợp, lúc nãy các vị nói đến hôn sự, lần này tôi đến cũng là để đại diện cho nhà Kamisato gửi lời chúc mừng.
Kamisato Ayato:
Bây giờ tiểu thư Hiiragi Chisato có tiện gặp mặt không?
Matsuura:
Tiểu thư đang tiếp khách ở trong phòng, không biết đến khi nào mới xong.
Hishida:
Mời đại nhân và tùy tùng vào bên trong trước, chúng tôi sẽ sắp xếp trà nước cho đại nhân.
Paimon:
Chúng tôi không phải tùy tùng!
Kamisato Ayato:
Hiểu lầm rồi, hai vị này là bạn thân của tôi.
Paimon:
Haha, khách sáo quá... Bạn thân gì chứ...
Kamisato Ayato:
Không làm phiền các vị nữa, chúng tôi đi dạo xung quanh trước đây.
Kamisato Ayato:
Xin lỗi, hy vọng không cản trở các vị chuẩn bị đại sự. Khi nào tiểu thư Hiiragi Chisato tiện gặp khách thì hãy thông báo giúp chúng tôi nhé.
Matsuura:
Đại nhân khách sáo quá rồi. Hỷ sự của nhà Hiiragi, đối với những gia tộc luôn hỗ trợ nhà Hiiragi như chúng tôi, đương nhiên cũng là chuyện vui.
Matsuura:
Chúng tôi bận rộn như vậy cũng là mong sự kiện này có thể long trọng và náo nhiệt hơn.
Hishida:
Đợi gần đến lúc đó, chúng tôi sẽ thông báo với tất cả mọi người trong nhà, và cả bá tánh thường dân để mọi người đều có thể tham gia.
Kamisato Ayato:
Ừm, ý hay đó.
Kamisato Ayato:
Chúng tôi không làm phiền nữa.
Yagi:
Đại nhân đi thong thả.
Giết thời gian ở Đảo Ritou
Paimon:
Nói nhiều như vậy, nhưng dường như cuối cùng lại chưa nói gì hết....
Kamisato Ayato:
Cho nên tôi mới không muốn mất thời gian chào hỏi.
Kamisato Ayato:
Chúng ta đến thật không đúng lúc, nhưng không sao, chúng ta qua bên kia ngồi giết thời gian đi.
Kamisato Ayato:
Chủ tiệm đó luôn có những ý tưởng mới lạ, tôi là khách quen của anh ta.
Paimon:
Ra là Tomoki sao?!
Tomoki:
Ồ, là các bạn à, lại gặp nhau rồi...
Tomoki:
Lúc nào các bạn cũng dẫn theo nhân vật tầm cỡ nhỉ.
Kamisato Ayato:
Ồ, các vị cũng quen biết chủ tiệm này sao?
Paimon:
Đúng vậy, lúc trước ở thành Inazuma, chúng tôi và Shogun đại nhân từng uống Sữa Dango ở chỗ anh ấy.
Kamisato Ayato:
Thì ra chuyện này là do các vị thúc đẩy...
Kamisato Ayato:
Chuyện Sữa Dango tôi cũng có nghe nói, nhưng không ngờ lại liên quan tới các vị.
Kamisato Ayato:
Bình thường đi ngang quầy của anh ta, lúc nào tôi cũng mua thử một ly thức uống sáng tạo, mùi vị lúc nào cũng rất mới lạ.
Kamisato Ayato:
Vừa thấy anh ta mở quầy ở Đảo Ritou là tôi muốn đến đó ngay.
Tomoki:
Nhờ phúc của bạn, công việc làm ăn của tôi cuối cùng cũng đã khởi sắc, những người chịu thử món mới của tôi cũng ngày càng nhiều hơn.
Tomoki:
Điều này cũng làm cho tôi có niềm tin hơn, và tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường ẩm thực sáng tạo này.
Tomoki:
Một mặt, tôi muốn có nhiều người thưởng thức đồ uống mới của mình hơn, mặt khác, tôi muốn khách hàng của mình được trải nghiệm sự thú vị của sáng tạo hơn.
Tomoki:
Sau một hồi cân nhắc, tôi đã tung ra một loại đồ uống hoàn toàn mới.
Kamisato Ayato:
Thú vị ghê, lần này sẽ là gì đây?
Tomoki:
Tôi tính cho khách toàn quyền lựa chọn, tôi sẽ cung cấp các loại nguyên liệu, khách có thể tùy ý thêm chúng vào sữa hoặc trà.
Tomoki:
Ngoài dango ra, tôi đã thêm nhiều sự lựa chọn như bánh mật, bánh khoai tím, đường đen, thịt quả nhật lạc...
Paimon:
Những thứ này có thể cho vào sữa sao?
Paimon:
Ồ, khó mà tưởng tượng được, nhưng mà... nói không chừng cũng không tệ.
Kamisato Ayato:
Đồ không có ở đây cũng có thể chọn sao?
Tomoki:
Ừm, chuyện này... chắc là không thành vấn đề, nếu đại nhân có ý gì hay thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đi mua ngay.
Tomoki:
Vốn dĩ tôi muốn để khách hàng tự do phát huy, nên tôi cũng sẽ không hạn chế họ.
Kamisato Ayato:
Hay lắm, tôi có mấy thứ khá thú vị...
Kamisato Ayato:
Dưa Tím, Rong Biển, và cả Hải Linh Chi nữa.
Paimon:
Hả? Anh muốn cho những thứ này vào sữa sao?
Kamisato Ayato:
Đúng vậy, sao thế?
Paimon:
Nhưng mà uống được không?!
Kamisato Ayato:
Quan trọng là quá trình, mùi vị chỉ là thứ yếu. Được trải nghiệm những điều mới mẻ sẽ vui hơn nhiều.
Kamisato Ayato:
Nhà lữ hành thì sao? Có ý kiến gì không?
Paimon:
Nghe có vẻ không ổn cho lắm, thật sự không sao chứ... Vậy thì tôi cũng đặt một ly...
Kamisato Ayato:
Vậy thì ba ly sữa thêm Dưa Tím nhé.
Tomoki:
Được, các vị vui lòng chờ chút, tôi sẽ làm ngay đây!
Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng "sữa sáng tạo" cũng đã pha xong.
Tomoki:
Nào nào, sữa có rồi đây, các vị mau thử xem.
Paimon:
Ừm...
Paimon:
Dưa Tím đúng là không thích hợp để ăn sống!
Kamisato Ayato:
Tôi thấy cũng không tệ, cảm giác như gần gũi với thiên nhiên hơn.
Paimon:
Có vẻ như anh khá thích món này nhỉ, mặc dù tôi thấy còn có thể làm cho tốt hơn nữa...
Kamisato Ayato:
Paimon rất quan tâm đến "mùi vị" sao?
Paimon:
Đương nhiên rồi, ăn ngon và uống ngon là những mục tiêu rất quan trọng trong cuộc sống mà.
Kamisato Ayato:
Nói hay lắm. Giá như tôi cũng được hưởng thụ tất cả như vậy thì tốt quá.
Nhà Lữ Hành:
Có quá nhiều thứ phải lo.
Kamisato Ayato:
Đúng vậy, tiếc là sức người có hạn. Những việc ít quan trọng hơn lại là "bước đệm" để tôi lấy lại tinh thần, đương nhiên tôi sẽ không quan tâm quá nhiều đến nó.
Kamisato Ayato:
Bên cạnh có em gái thay mặt tham dự các sự kiện cộng đồng, và Thoma với tư cách là quản gia lo liệu việc nhà, đúng là tiết kiệm được rất nhiều sức lực và giúp ích cho tôi rất nhiều.
Paimon:
Nhưng mà, bây giờ chúng ta không phải đơn giản chỉ là đang giết thời gian sao? Cần gì phải suy nghĩ chứ?
Kamisato Ayato:
Không thể nói là không có.
Kamisato Ayato:
Chúng ta đến chỗ khác nói đi.
Kamisato Ayato:
Trước khi rời khỏi nhà Hiiragi, tôi để ý thấy một chuyện.
Kamisato Ayato:
Không phải, là một chi tiết nhỏ. Bởi vì tôi muốn biết suy nghĩ của họ về hôn lễ, nên tiện thể hỏi luôn.
Kamisato Ayato:
Kết quả là họ nói một cách rất tự nhiên, chuyện vui của nhà Hiiragi cũng là chuyện vui của họ...
Kamisato Ayato:
Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Paimon:
Ý là sao?
Kamisato Ayato:
Đại nhân Hiiragi Shinsuke vẫn còn đang trong lao ngục, e rằng Hiệp Hội Kanjou sẽ là hiệp hội bất ổn nhất trong Hiệp Hội Tam Cực.
Kamisato Ayato:
Trụ cột của nhà Hiiragi bây giờ là Hiiragi Chisato, mà cô ấy lại chọn kết hôn, nếu tôi là gia tộc phò trợ nhà Hiiragi, chắc chắn sẽ cảm thấy tiền đồ u ám.
Kamisato Ayato:
Họ lại hoàn toàn không nhắc đến chuyện này, chỉ cảm thấy đây là một chuyện vui đơn thuần. Rõ ràng đều là người thông minh... không thể không nghĩ đến chuyện này.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là có hơi kỳ lạ nhỉ...
Kamisato Ayato:
Chủ yếu là họ không muốn bàn bạc chuyện gia tộc trước mặt người ngoài. Nhưng những lời nói đó rất không ổn.
Kamisato Ayato:
Để ý kỹ một chút, Hisashi.
Theo tín hiệu của Kamisato Ayato, một ninja ẩn mình trong bóng tối bất ngờ xuất hiện...
Hisashi:
Vâng thưa đại nhân.
Paimon:
Úi, ở đâu chui ra vậy!
Kamisato Ayato:
Đây là một trong những thành viên Shuumatsuban mà tôi tin tưởng nhất. Nãy giờ anh ấy vẫn luôn âm thầm đi theo bảo vệ chúng ta.
Hisashi:
Gia chủ đại nhân quá khen.
Kamisato Ayato:
Hãy để mắt đến những gia tộc đã gặp hôm nay.
Hisashi:
Vâng, thuộc hạ đi làm ngay.
Kamisato Ayato:
À đúng rồi, suýt nữa thì quên. Mua thêm một phần sữa lúc nãy tôi uống đem cho Thoma.
Hisashi:
Dạ, tất cả đều nghe theo đại nhân.
Paimon:
Thoma cũng chạy không thoát kiếp nạn này sao!
Yokoyama của Hiệp Hội Kanjou cuối cùng cũng đến và mang theo thông báo...
Yokoyama:
Thưa đại nhân Kamisato, buổi gặp mặt của tiểu thư Hiiragi đã kết thúc rồi, cô ấy đang chờ đại nhân trong đình viện.
Kamisato Ayato:
Phiền anh rồi.
Kamisato Ayato:
Đi thôi, chúng ta đi gặp Hiiragi Chisato.
Gặp mặt Hiiragi Chisato
Paimon:
Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, Chisato!
Hiiragi Chisato:
Tôi nghe nói có người đi cùng Kamisato đại nhân, không ngờ lại là các bạn.
Kamisato Ayato:
Lâu rồi không gặp, tiểu thư Hiiragi vẫn khỏe chứ?
Hiiragi Chisato:
Không ngờ ở trong phủ mà lại gặp được một người bận rộn như Kamisato đại nhân. Nhờ phúc của đại nhân, tôi vẫn khỏe.
Hiiragi Chisato:
Kamisato đại nhân bận trăm công nghìn việc mà vẫn đến chúc mừng hôn sự của tôi và Kamaji, thật sự rất cảm ơn.
Kamisato Ayato:
Tiểu thư khách sáo rồi, Hiệp Hội Tam Cực đều đang làm việc dưới trướng Shogun, theo lý mà nói thì nên quan tâm lẫn nhau. Lúc nãy chúng tôi đã đến thăm hỏi Kujou đại nhân rồi, có thể thấy được anh ấy rất mong chờ cuộc hôn nhân này đó.
Kamisato Ayato:
Chắc do vui giùm anh ấy nên giờ tôi cũng cao hứng lắm, chúc cho hai vị có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn.
Hiiragi Chisato:
Cảm ơn, mong là sẽ như lời đại nhân nói.
Hiiragi Chisato:
Đưa ra quyết định này cũng không dễ dàng gì, sắp tới chúng tôi vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Hiiragi Chisato:
Tôi đoán chuyện này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ, nhưng dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ sát cánh cùng nhau để cùng hướng tới tương lai.
Paimon:
Thật không dễ dàng gì cho cô nhỉ.
Hiiragi Chisato:
Ừm, nói thật thì đến bây giờ tôi vẫn có chút thấp thỏm...
Hiiragi Chisato:
Nhưng anh Kamaji luôn cổ vũ cho tôi, và lời hứa của anh ấy đã khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều.
Kamisato Ayato:
Có vẻ như tiểu thư Hiiragi đã có rất nhiều tâm sự.
Hiiragi Chisato:
...Đúng vậy, có quá nhiều việc cần phải suy nghĩ.
Hiiragi Chisato:
Người lúc nãy tôi gặp không phải là nhân vật lớn gì, mà là một trong những người hầu của phủ, Shinnojou.
Paimon:
Không phải chứ, là anh ta sao?
Hiiragi Chisato:
Đúng vậy, đột nhiên anh ta đi vào, nói là có chuyện rất quan trọng.
Hiiragi Chisato:
Anh ta nói chuyện rất thẳng thắn, nói tôi... đừng kết hôn với Kamaji.
Nhà Lữ Hành:
...Hơi kích động nhỉ.
Hiiragi Chisato:
Bình thường anh ta là một người rất hiểu chuyện, dáng vẻ kích động của anh ta khiến tôi rất ngạc nhiên.
Hiiragi Chisato:
Nhưng những lời anh ta nói nghe có vẻ hợp lý. Anh ta cảm thấy chưa phải là thời điểm thích hợp để kết hôn.
Hiiragi Chisato:
Nếu tôi gả cho nhà Kujou, tương đương với việc trụ cột rời đi, nhà Hiiragi thật sự không còn ai có thể đứng ra lên tiếng nữa, điều này cũng rất bất lợi cho cá nhân tôi...
Paimon:
Chẳng phải hai nhà sẽ trở thành người một nhà sao, như vậy chắc không sao đâu nhỉ?
Kamisato Ayato:
Theo truyền thống Inazuma, "gia tộc" có sức ảnh hưởng rất lớn.
Kamisato Ayato:
Sau khi kết hôn, tiểu thư Hiiragi sẽ trở thành người nhà Kujou. Đến lúc đó, nội bộ Hiệp Hội Kanjou có lẽ sẽ thay đổi thái độ với cô ấy.
Hiiragi Chisato:
Hm, mặc dù nói vậy thì không hay lắm, nhưng mà... tôi thực sự có chút dao động, không biết tôi có phải đang nghĩ mọi chuyện quá thuận lợi không, tôi trước giờ vẫn luôn được mọi người xung quanh sắp đặt mọi thứ...
Hiiragi Chisato:
À! Thật xin lỗi, lại để cho mọi người phải nghe tôi than thở rồi...
Kamisato Ayato:
Không sao, đây là việc mà Hiệp Hội Yashiro nên làm. Nếu đã biết được nỗi băn khoăn của tiểu thư, tất nhiên tôi cũng sẽ đưa ra một vài trợ giúp trong khả năng của mình, ví dụ như giúp tiểu thư tháo gỡ những khúc mắc trong lòng chẳng hạn.
Kamisato Ayato:
Chúng tôi nghe tin từ chỗ Kujou đại nhân rằng, anh ấy quyết định kết hôn với tiểu thư ngay lập tức bởi nhận được bức thư mà tiểu thư Hiiragi gửi đến.
Kamisato Ayato:
Nhưng tôi cũng nghe nói rằng tiểu thư không hề viết bức thư đó. Kujou đại nhân lại nghĩ rằng tiểu thư đang e thẹn... ấy, có phải tôi không nên nói ra không nhỉ?
Hiiragi Chisato:
Ấy? Đó không phải là... chiêu trò cầu hôn của Kamaji sao? Còn cố tình dùng dạng chữ viết đáng yêu được thiết kế cẩn thận nữa, nhìn là biết đã chuẩn bị kỹ càng...
Kamisato Ayato:
Hóa ra là kiểu chữ đáng yêu sao.
Kamisato Ayato:
Ý của tiểu thư là, nếu không có bức thư đó, hai người có lẽ sẽ không chọn thời điểm này để kết hôn sao?
Hiiragi Chisato:
Nói vậy... lẽ nào bức thư đó quả thực không như tôi nghĩ sao?
Kamisato Ayato:
Theo Kujou đại nhân nói, thì bức thư đó là do tiểu thư gửi đến.
Hiiragi Chisato:
Hả? Vậy là sao... lẽ nào...
Kamisato Ayato:
Nhưng hai người có thể tin tưởng nhau là chuyện tốt. Xem ra nguồn gốc của bức thư cũng không còn quan trọng nữa.
Kamisato Ayato:
Dù sao thì, có lẽ người e thẹn đó chính là Kujou đại nhân, anh ấy cũng không cần phải thừa nhận với chúng tôi về chuyện cầu hôn của mình.
Hiiragi Chisato:
...
Hiiragi Chisato:
Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì, chuyện bức thư cũng không còn quan trọng nữa.
Hiiragi Chisato:
Nhưng lập trường nay đã khác. Tôi và Kamaji vốn cho rằng, chỉ cần chúng tôi có thể ở bên nhau, thì những việc khác đều không cần bận tâm nữa.
Hiiragi Chisato:
Nhưng hiện tại, tôi... tôi thấy mình cần phải suy nghĩ thêm.
Kamisato Ayato:
Hôn nhân là chuyện hệ trọng, tôi không thể để bản thân cảm thấy hối tiếc được.
Kamisato Ayato:
Cố gắng giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn cũng là trách nhiệm của Hiệp Hội Yashiro mà.
Kamisato Ayato:
Những lời này đều dựa vào lập trường của tiểu thư và Nhà Hiiragi để nói, tiểu thư đừng vì hoàn cảnh mà đưa ra những phán đoán không đúng với lòng mình.
Kamisato Ayato:
Có thể được ở bên người mình yêu là chuyện vui. Tôi thật lòng cầu chúc cho hai vị.
Hiiragi Chisato:
Mỗi lời anh nói, tôi đều ghi lòng tạc dạ... cảm ơn anh rất nhiều, đại nhân Kamisato. Tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên của anh, và suy nghĩ cho thật kỹ.
Kamisato Ayato:
Cứ thuận theo lòng mình là được. Tiểu thư Hiiragi cần thời gian suy nghĩ, chúng tôi sẽ không quấy rầy thêm nữa.
Hiiragi Chisato:
Để tôi tiễn hai vị...
Kamisato Ayato:
Không cần khách sáo đâu tiểu thư Hiiragi.
Kamisato Ayato:
Nhà lữ hành, chúng ta đến nơi khác trao đổi thông tin nhé.
Rời khỏi nhà Hiiragi, sắp xếp lại thông tin
Paimon:
Tình trạng của Hiiragi Chisato khác xa với Kujou Kamaji.
Paimon:
Ayato, anh không thể cho cô ấy lời khuyên cụ thể hơn sao? Ví dụ như là trực tiếp nói cho cô ấy biết phải làm gì đó chẳng hạn?
Kamisato Ayato:
Điều có thể nói tôi đều đã nói cả rồi. Lập trường của Hiệp Hội Yashiro là vậy, nếu can dự quá nhiều vào chuyện riêng của hiệp hội khác e rằng sẽ dẫn đến rắc rối không đáng có.
Kamisato Ayato:
Hơn nữa, chuyện này càng đi sâu, tôi càng cảm thấy kỳ lạ, chỉ có Hiiragi Chisato là chưa nhìn thấu. Chúng ta cần phải thận trọng mới được.
Paimon:
Kỳ lạ? Kỳ lạ chỗ nào chứ?
Kamisato Ayato:
Có người đang trông mong Hiiragi Chisato mau chóng kết hôn, nếu tôi đoán không sai... thì chính là người trong nội bộ của Hiệp Hội Kanjou. Bức thư gây ra hiểu lầm của hai người đó, có lẽ cũng do họ làm ra.
Kamisato Ayato:
Hai vị thử nghĩ mà xem, đến một người lính bình thường cũng đang lo lắng cho Hiiragi Chisato, nhưng phụ tá của nhà Hiiragi thì lại không mấy bận tâm đến chuyện này.
Kamisato Ayato:
Một số người có lời nói không đi đôi với việc làm, thì phải xem xét từ hành động của họ.
Kamisato Ayato:
Hmm. Một cách rất thông minh, thông minh hơn nhiều so với nhà Takatsukasa của Hiệp Hội Tenryou.
Kamisato Ayato:
Nếu bức thư giả này không phát huy tác dụng thì họ cũng không sợ bị truy cứu, có thể nói việc này là do thành viên của một gia tộc nào đó đã làm, mục tiêu là muốn tác thành cho hai người bọn họ.
Kamisato Ayato:
Nếu như có tác dụng như hiện tại... Bề ngoài thì chỉ là thúc đẩy một chuyện tốt, thậm chí không cần một gia tộc cụ thể nào đó đứng ra cũng có thể đạt được mục đích đối với nhà Hiiragi.
Kamisato Ayato:
Đợi Hiiragi Chisato gả vào nhà Kujou rồi, gia chủ gia tộc Hiiragi lại bị giam, những kẻ không phục nhà Hiiragi trong nội bộ Hiệp Hội Kanjou sẽ không ngừng nổi loạn, cuối cùng một nhà nào đó sẽ đứng lên thay thế.
Kamisato Ayato:
Chứng cứ chính là Shinnojou.
Paimon:
Shinnojou?
Kamisato Ayato:
Anh ta có lẽ đã trở về rồi.
Đúng như Kamisato Ayato đoán, người quen lại xuất hiện...
Hisashi:
Vâng, thưa đại nhân.
Paimon:
Ối! Lần thứ hai rồi, tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy nhé...
Kamisato Ayato:
Có phải chúng đã bắt một tên lính của Hiệp Hội Kanjou rồi không?
Hisashi:
Đúng vậy, người đó chính là Shinnojou.
Kamisato Ayato:
Quả nhiên.
Kamisato Ayato:
Đối với bọn họ, thời điểm nhà Hiiragi yếu đuối nhất chính là thời cơ không thể bỏ lỡ.
Kamisato Ayato:
Hiiragi Chisato vốn đã bị Kujou Kamaji thuyết phục, chuyện kết hôn đã chắc như đinh đóng cột.
Kamisato Ayato:
Nhưng sau khi gặp Shinnojou, Hiiragi Chisato trở nên do dự, trong mắt họ, anh ta đã trở thành kẻ phá vỡ kế hoạch.
Paimon:
Nhưng tại sao lại không nghi ngờ chúng ta...
Kamisato Ayato:
Vừa rồi cũng có người nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta, nên mọi lời ăn tiếng nói của tôi đều đã được tính toán.
Paimon:
Vậy sao! May mà... may mà tôi chưa nói sai điều gì.
Paimon:
A! Vậy chuyện bức thư mà anh nhắc đến, Hiiragi có lẽ đã nghe hiểu rồi đúng không?
Kamisato Ayato:
Có lẽ là vậy. Nhưng đám người đã lên kế hoạch sẽ không bỏ qua đâu, cho nên suy nghĩ của Hiiragi Chisato trong mắt bọn họ đã sớm không còn quan trọng nữa rồi.
Kamisato Ayato:
Cô ấy vô cùng bị động, phụ thuộc vào người khác và bị xem như một quân cờ, ngay cả hôn nhân cũng trở thành một phần của cuộc tranh giành quyền lực.
Kamisato Ayato:
Dù vậy, cô ấy vẫn cho rằng điều chờ đợi mình phía trước chính là hạnh phúc...
Kamisato Ayato:
Đợi đến khi cô ấy thực sự gả cho nhà Kujou, cô ấy sẽ mất đi danh hiệu thiên kim nhà Hiiragi, mất đi thân phận trong Hiệp Hội Kanjou, và mất đi cả "cái tôi" nữa.
Paimon:
Hôn sự chính là cái bẫy...
Kamisato Ayato:
E là không đơn giản đâu. Họ ở trong tối, thoải mái thao túng các quân cờ, đây cũng là một kiểu khôn ngoan mà tôi đã nói.
Kamisato Ayato:
Còn chúng ta ở ngoài sáng, nếu muốn ngăn cản chuyện vui này, ắt sẽ trở thành "kẻ xấu" bị dư luận bủa vây.
Paimon:
Haiz, vậy phải làm thế nào?
Kamisato Ayato:
Hiện tại nếu muốn tiếp tục kiểm soát tình hình thì họ bắt buộc phải lên sân khấu diễn tiếp. Tôi sẽ đợi đến lúc đó.
Kamisato Ayato:
Trước lúc đó, chúng ta hãy cứu Shinnojou trước. Anh ta không làm điều gì sai, không đáng phải chịu đựng sự trừng phạt này.
Kamisato Ayato:
Nói cho tôi biết Shinnojou đang ở đâu, chúng tôi sẽ lên đường ngay.

Sự Thật Cũng Là Giả Dối
Trong lúc gửi lời chúc phúc, Kamisato Ayato dần nhận ra rằng có một âm mưu gì đó đằng sau cuộc hôn nhân này. Theo suy luận của anh ấy, các bạn đã nhanh chóng tiếp cận sự thật...
Điều tra tình hình trong hang
Paimon:
Các ngươi đang làm gì, mau thả Shinnojou ra!
Kamisato Ayato:
Mau dừng tay.
Kubo:
Hóa ra là đại nhân Hiệp Hội Yashiro...
Kubo:
Hừ, bọn ta chỉ nghe lệnh của lão gia, cũng chỉ làm việc cho lão gia.
Kamisato Ayato:
Vậy sao... vậy thì thứ lỗi vì đã thất lễ!
Nói chuyện lại với lính canh
Kubo:
Đáng ghét, chúng ta đi!
Kubo:
Phải báo ngay cho lão gia!
Paimon:
Này, không được chạy!
Kamisato Ayato:
Không cần đuổi theo.
Kamisato Ayato:
Có mồi thì mới câu được cá, cứ để chúng đi đi.
Kamisato Ayato:
Lúc nãy giao chiến hình như chúng đã đánh rơi chìa khoá trên mặt đất, chúng ta cứu Shinnojou ra đã.
Kamisato Ayato:
Nhưng mà, trong lúc hỗn loạn chìa khoá bị văng đi tận đâu rồi nhỉ?
Paimon:
Ấy? Là tanuki, không lẽ bị tanuki lấy mất rồi sao!
Kamisato Ayato:
Mau đuổi theo.
Nói chuyện với Shinnojou
Shinnojou:
Cảm ơn mọi người...
Shinnojou:
Chúng bảo sẽ ném tôi xuống biển, làm tôi sợ muốn chết.
Shinnojou:
À khoan, tiểu thư kết hôn... Nghe tôi nói này, có kẻ muốn lợi dụng lúc tiểu thư kết hôn để làm chuyện xấu đó!
Paimon:
Bình tĩnh đi, Shinnojou, chúng tôi đã biết chuyện này rồi.
Shinnojou:
Ơ?
Kamisato Ayato:
Tôi đã sớm để ý đến chi tiết này rồi, mọi chuyện vẫn đang diễn ra đúng theo những gì tôi nghĩ.
Kamisato Ayato:
Kẻ bày ra kế hoạch này sẽ không chịu từ bỏ như vậy đâu, bọn chúng sẽ sớm có hành động tiếp theo, chúng ta cũng cần phải tìm đối sách.
Shinnojou:
Đại nhân muốn tự mình điều tra sao?
Kamisato Ayato:
Việc này ảnh hưởng đến ba hiệp hội lớn, liên quan đến sự ổn định của cả Inazuma, thái độ trung lập của tôi chỉ đến đây thôi.
Kamisato Ayato:
Shogun đại nhân trước giờ luôn ghét mấy trò chơi vương quyền vô vị, tôi là hiệp hội dưới trướng của người, có nghĩa vụ giúp đại nhân giải quyết những việc vặt này.
Shinnojou:
Cũng... cũng có lý...
Kamisato Ayato:
Shinnojou, anh tạm thời đừng về vội, tìm nơi nào đó trốn đi đã.
Kamisato Ayato:
Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng ta cũng rời khỏi đây thôi.
Vừa đi không lâu...
Matsuura:
Ô, đây chẳng phải là đại nhân Hiệp Hội Yashiro sao.
Matsuura:
Nghe nói ngài vô duyên vô cớ đến nơi này, lại còn đả thương người của tôi nữa.
Matsuura:
Chắc không phải là ngài đang có âm mưu gì đó chứ?
Kamisato Ayato:
Tôi chỉ tình cờ nghe thấy có người đang lạm dụng tư hình, thân là quan viên của Inazuma, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Kamisato Ayato:
Ngay cả khi Shinnojou là người của ngài, thì luật pháp cũng không cho phép ngài có quyền tùy ý xử lý anh ta.
Matsuura:
Tư hình? Đây làm sao mà coi là tư hình được chứ, cùng lắm cũng chỉ gọi là giáo huấn mà thôi.
Matsuura:
Một tên tiểu tốt không biết phép tắc, xông đến trước mặt tiểu thư, mở mồm nói nhăng nói cuội mấy điều xằng bậy, còn ra thể thống gì chứ?
Matsuura:
Còn tiểu thư thì đang bị hắn dọa cho sợ rồi đấy.
Kamisato Ayato:
Ý của ngài là hoàn toàn không biết nguyên do phía sau sao? Không thì sao lại có thể nói chuyện này là "xằng bậy" chứ?
Matsuura:
Hai nhà liên hôn vốn là chuyện tốt, lại bị một tên vô danh tiểu tốt tự cho mình thông minh làm rối mọi chuyện. Kiểu nhét chữ vào mồm này, không là xằng bậy thì là gì?
Matsuura:
Tiểu thư Hiiragi gả vào nhà Kujou, cũng vẫn là đại tiểu thư nhà Hiiragi, là vị tiểu thư tôn quý nhất của Hiệp Hội Kanjou.
Matsuura:
Chúng tôi tất nhiên sẽ trung thành phụng sự bên cạnh cô ấy, giúp cô ấy dọn sạch những nỗi lo về sau.
Matsuura:
Tận tâm tận lực vốn là nguyên tắc của chúng tôi. Tên nhãi kia đã không biết điều như vậy, lại còn dám khiêu khích tiểu thư, hắn có âm mưu gì chứ?
Matsuura:
Coi như hắn ta xốc nổi, nhưng người cao quý như ngài, cũng không nên suy nghĩ như hắn ta chứ.
Paimon:
Đáng ghét, ăn nói vòng vo ghê... bực hết cả mình!
Kamisato Ayato:
Ngài nói như vậy, làm tôi nhớ đến vài chuyện. Từ khi tôi tiếp quản Hiệp Hội Yashiro đến nay, mỗi ngày đều gặp không ít chuyện thú vị.
Kamisato Ayato:
Một thương nhân ngoại quốc nói với tôi rằng có một loài chim lưỡi rất dài, có thể buộc được hai nút thắt ở bên ngoài miệng.
Kamisato Ayato:
Ngài cũng là người có kiến thức, chi bằng đoán thử xem, loài chim quý hiếm như thế thường sẽ dùng để làm gì?
Matsuura:
Cái... cái này thì... thì xem như thú cưng để làm cảnh?
Kamisato Ayato:
Haha, thật thú vị, loài chim này ấy, không thể làm thú cưng được, cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cho dù có bắt được thì cũng chỉ có thể cắt lưỡi ném đi thôi.
Kamisato Ayato:
Bởi vì người ta thường nói rằng: "Lưỡi dài như thế, lại thích lấp liếm, bản chất ồn ào, nhưng thực tế... chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi".
Matsuura:
Ngài...! Ngài tới đây là để khiêu khích Hiệp Hội Kanjou chúng tôi sao?
Kamisato Ayato:
Sao có thể chứ. Trong lòng tôi, các vị ở Hiệp Hội Kanjou trước giờ đều là những người lương thiện, cương trực và tận tâm mà.
Kamisato Ayato:
Những người như thế, vốn không nên giống như ngài, gây chuyện thị phi, trốn tránh trách nhiệm, tìm đủ lý do để tranh đoạt vị trí của tiểu thư Hiiragi.
Matsuura:
Đại nhân Yashiro, nói chuyện phải có bằng chứng đấy nhé.
Kamisato Ayato:
Bằng chứng ở ngay trước mắt đấy thôi! Ngài thấy anh ta nói trúng tim đen liền muốn ra tay tiêu diệt anh ta.
Kamisato Ayato:
Ây dà, đường đường là Nhà Matsuura, cũng coi như danh môn thế gia, không ngờ xét về lòng trung thành cũng không bằng một tên lính quèn.
Kamisato Ayato:
Đọc sách, làm quan, đến cuối cùng cũng chỉ là trò hề chẳng ra làm sao cả. Nên nói là ngài thông minh hay là ngu ngốc đây?
Kamisato Ayato:
Ngài làm việc cho Shogun, chẳng những không học được chút gì tốt đẹp từ những người xung quanh, ngược lại còn bị chút lợi ích cỏn con này làm mờ đôi mắt, tự hủy đi tiền đồ...
Kamisato Ayato:
Tôi không giận, Matsuura đại nhân, tôi đây là đang buồn thay cho ngài đó.
Matsuura:
...Hahaha! Thế sao? Vậy thông minh như ngài đây thì làm gì được tôi nào!
Matsuura:
Đây là chuyện nhà của Hiệp Hội Kanjou, nội bộ chúng tôi tự khắc sẽ có cách để xử lý.
Matsuura:
Ngài rảnh rỗi đến nỗi lo cả chuyện nhà người ta sao, tự hỏi không biết ngài có mục đích gì đây?
Matsuura:
Ngài chỉ là không muốn Hiệp Hội Kanjou và Hiệp Hội Tenryou bắt tay nhau, thế chân kiềng mất đi sẽ đe dọa đến địa vị của Hiệp Hội Yashiro.
Matsuura:
Nên mới tìm đủ lý do để hủy bỏ cuộc liên hôn của hai nhà đúng chứ!
Kamisato Ayato:
Ồ? Hoá ra là ngài thấy như vậy sao. Không thể không nói, sự quan tâm của ngài về lợi ích của ba bên thực sự nhiều hơn tôi tưởng đấy.
Matsuura:
Nói thật cho ngài biết, hôn lễ này, cưới thì cưới, không cưới thì cũng phải cưới.
Matsuura:
Hiện tại thiệp mời đã phát, tin tức cũng đã truyền khắp thành Inazuma!
Matsuura:
Chuyện tình của Kujou Kamaji và Hiiragi Chisato vốn không ai biết, nhưng bây giờ chắc chắn là nơi nơi đều đang bàn luận rôm rả.
Matsuura:
Ngay từ thời điểm tin tức được công bố, cho dù việc này vẫn chưa thành sự thật thì nó cũng sẽ thành sự thật!
Kamisato Ayato:
Ừm. Ra là vậy, xem ra là tôi sai rồi.
Matsuura:
Hừ! Cũng tự biết rồi sao?
Kamisato Ayato:
Tôi vốn cảm thấy ngài thông minh hơn người bình thường một chút, nhưng giờ nghĩ lại quả là lầm to rồi.
Matsuura:
Kamisato Ayato, ngươi...! Ngươi dám!
Kamisato Ayato:
Nước cờ này của ngài đã xong, bây giờ nên đến lượt tôi rồi nhỉ.
Matsuura:
...Là sao?
Kamisato Ayato:
Lẽ nào ngài thật sự cho rằng, việc liên hôn này sẽ gắn kết Hiệp Hội Kanjou và Hiệp Hội Tenryou lại với nhau sao?
Kamisato Ayato:
Có khi nào, kẻ bị cô lập lại là Hiệp Hội Kanjou không?
Matsuura:
...Hmm?
Kamisato Ayato:
Ừm, trò chuyện với ngài quả là mở mang đầu óc, điều muốn nói tôi cũng đã nói hết rồi, xin cáo từ.
Paimon:
Này, này, tôi còn chưa hiểu gì hết mà!
Kamisato Ayato:
Họ có toan tính riêng của họ, cũng may tôi có chuẩn bị trước. Như tôi đã nói, bọn họ quả nhiên đã lên sân khấu để diễn tiếp.
Kamisato Ayato:
Chúng ta về thành Inazuma xem xét tình hình trước đã, rồi tôi sẽ nói kế hoạch chi tiết cho mọi người sau.
Đến xem bảng thông báo trong thành để xác nhận tình hình
Yuzu:
Xem này, đại tiểu thư nhà Hiiragi của Hiệp Hội Kanjou với nhị thiếu gia nhà Kujou của Hiệp Hội Tenryou, hai người họ sắp kết hôn đó.
Furuya Noboru:
Haha... Không có đôi nào môn đăng hộ đối hơn đôi này đâu nhỉ.
Yuzu:
Tôi cũng thấy thế, chỉ là tin tức có hơi đột ngột, trước đây tôi chưa từng nghe nói qua.
Furuya Noboru:
Chúc phúc cho họ đi, có thể đến được bước này, tôi nghĩ cũng chẳng dễ dàng gì.
Paimon:
Xem ra cuộc hôn nhân này nhất định phải tiến hành rồi.
Kamisato Ayato:
Nếu chúng đã muốn làm khó họ thì chúng ta cũng nên tương kế tựu kế thôi.
Kamisato Ayato:
Nhưng với điều kiện là phải có sự giúp đỡ của Kujou Kamaji.
Nói chuyện với Kujou Kamaji
Kujou Kamaji:
Các vị, hoan nghênh. Tôi nghe nói chuyện hôn sự của tôi và Chisato vừa được công bố rồi.
Kujou Kamaji:
Sao lại đột ngột như thế chứ? Tôi còn chưa chuẩn bị xong...
Paimon:
Về chuyện này, cũng khá phức tạp...
Nói sơ qua tình hình phức tạp của chuyện này cho Kujou Kamaji...
Kujou Kamaji:
Vậy sao... Thì ra có kẻ muốn lợi dụng việc kết hôn của chúng tôi...
Kamisato Ayato:
Cứ như vậy mà kết hôn, có lẽ sẽ ảnh hưởng không nhiều đến anh, nhưng chúng ta phải nghĩ đến tình cảnh của tiểu thư Hiiragi.
Kujou Kamaji:
Tôi không phải không nghĩ đến khả năng này, nhưng chúng tôi kết hôn là thật lòng, tôi cũng đã từng nói với cô ấy, rằng sẽ hết lòng bảo vệ cô ấy.
Kamisato Ayato:
Tấm lòng của anh tôi có thể hiểu, nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô ấy vốn có thể không cần sự bảo vệ của anh.
Kamisato Ayato:
Nói cách khác, nếu đến cả anh cũng cho rằng, tiểu thư Hiiragi phải có sự bảo vệ của anh mới vượt qua được khó khăn, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc cô ấy đã đánh mất đi thứ gì đó rồi sao?
Kujou Kamaji:
Chuyện này...
Kamisato Ayato:
Không phải là tôi trách anh, muốn bảo vệ người mình thương yêu là chuyện thường tình. Tôi cũng biết anh thông minh hiền lành, nếu anh hành sự theo lý trí thì nhất định có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.
Kamisato Ayato:
Tiểu thư Hiiragi mà anh yêu thương, là cô gái độc lập tự chủ, ấm áp kiên cường và tràn đầy quyết tâm.
Kamisato Ayato:
Chỉ vì kết hôn với anh mà cô ấy từ nay về sau... phải trở thành một người chỉ có dựa vào anh mới có thể sống tiếp.
Kamisato Ayato:
Như thế cũng không có vấn đề gì sao?
Kujou Kamaji:
...
Kujou Kamaji:
Tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim, nguyện dùng tất cả mọi thứ của tôi để đem lại hạnh phúc cho cô ấy.
Kujou Kamaji:
Vậy nên tôi mới không đành lòng nhìn thấy cô ấy đau khổ, càng không muốn nhìn thấy cô ấy bị kẻ khác lợi dụng.
Kujou Kamaji:
Đại nhân Hiệp Hội Yashiro, ngài nói đúng, suy nghĩ trước đây của tôi quá đơn giản, quá ích kỷ rồi.
Kujou Kamaji:
Nhưng giờ đây mọi thứ đã muộn rồi, thông báo cũng đã phát đi khắp nơi cả rồi...
Kamisato Ayato:
Tôi có cách này, nhưng mà... cách này cần có "kẻ xấu".
Kamisato Ayato:
Kujou đại nhân, nếu như thực hiện kế hoạch này, vậy thì cả tôi và anh đều phải đóng vai kẻ xấu, gánh chịu mọi rủi ro.
Kamisato Ayato:
Ý anh thế nào?
Kujou Kamaji:
Cứ nói kế hoạch của ngài đi, chỉ cần có cách cứu vãn tình hình là được...
Kamisato Ayato:
Tôi đã nói với người của Hiệp Hội Kanjou, chuyện kết hôn không thể khiến Hiệp Hội Kanjou và Hiệp Hội Tenryou đứng chung chiến tuyến. Ngược lại, nó là quyết định sẽ khiến cho Hiệp Hội Kanjou bị cô lập.
Kamisato Ayato:
Tôi nói vậy vì muốn chỉ ra cho họ thấy, họ muốn lợi dụng nhà Hiiragi bằng việc kết hôn, mà mấu chốt để việc này thành công, là Hiệp Hội Tenryou không có suy nghĩ gì về đám cưới này.
Kamisato Ayato:
Nhưng nếu giả sử, sau sự kiện "Truy Lùng Vision", Hiệp Hội Tenryou muốn ra tay với Hiệp Hội Kanjou đang suy yếu...
Kamisato Ayato:
Nhưng sau khi anh tiếp quản Hiệp Hội Tenryou vẫn chần chừ chưa ra tay, chỉ do nghĩ đến cảm nhận của tiểu thư Hiiragi.
Kamisato Ayato:
Đối với anh, cách tốt nhất là nhanh chóng hoàn tất hôn lễ này, rước tiểu thư Hiiragi về dưới sự hỗ trợ của Hiệp Hội Yashiro.
Kamisato Ayato:
...Như vậy thì, người nắm quyền của Hiệp Hội Tenryou như ngài cũng chẳng còn nỗi lo về sau nữa.
Kujou Kamaji:
Ra là thế! Quả là rất hợp với tình hình, cũng rất tinh tế...
Nhà Lữ Hành:
Điều này cũng khiến Hiiragi Chisato trở nên không thể thiếu được.
Kamisato Ayato:
Đúng vậy, mục đích của chúng ta là thay đổi lập trường của tiểu thư Hiiragi. Hãy để cô ấy thay đổi từ "phiền toái cần sớm được trút bỏ" thành "ô dù không thể thiếu".
Kamisato Ayato:
Việc này còn có thể làm ổn định thêm địa vị của tiểu thư Hiiragi trong Hiệp Hội Kanjou nữa.
Kamisato Ayato:
Một khi những kẻ đó ý thức được mạng lưới quan hệ đằng sau tất cả mọi chuyện, sẽ dốc toàn lực để ngăn cản hôn lễ này.
Kamisato Ayato:
Còn về những rắc rối mà họ tự gây ra, thì cứ để cho họ tự xử lý đi.
Kujou Kamaji:
Tôi hiểu rồi.
Paimon:
Chậc... mạng lưới quan hệ... rắc rối quá, nghe chẳng hiểu gì cả! Anh cứ nói luôn là tôi và Путешественник cần phải làm gì đi.
Kamisato Ayato:
Chúng ta cần đảm bảo, "câu chuyện phía sau" có thể thuận lợi truyền đến tai đám người của Hiệp Hội Kanjou.
Kamisato Ayato:
Tên Matsuura mà tôi từng nói chuyện cùng đó, chờ khi hắn ngẫm ra, chắc đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, đề phòng đủ loại nguy cơ rồi.
Kamisato Ayato:
Vậy thì hắn chắc chắn sẽ sắp xếp rất nhiều tai mắt trong thành Inazuma. Việc chúng ta cần làm đó là biến những tai mắt đó trở thành nơi phát tán tình báo giả.
Kamisato Ayato:
Kujou đại nhân, có vài việc cần anh đích thân đi làm.
Kamisato Ayato nói kế hoạch cụ thể cho Kujou Kamaji, sau đó một lúc...
Kamisato Ayato:
Cũng đến lúc rồi. Ninja của tôi đã xác định được một tên tai mắt trong đó rồi. Các vị, cùng đi xem hắn có trúng kế không nào.
Đến quan sát hành động của tai mắt Hiệp Hội Kanjou
Kamisato Ayato:
Tên đó chính là tai mắt của Nhà Matsuura.
Kamisato Ayato:
Chúng ta đi theo hắn ta, cẩn thận đừng để bị phát hiện nhé.
Theo dõi Hideo, đừng để bị phát hiện
Hashimoto:
Thấy rồi chứ? Vừa rồi đại nhân Kujou Kamaji đã đưa rất nhiều người đi qua đây.
Nagase:
Không lẽ liên quan đến hôn sự được thông báo trước đó sao?
Hashimoto:
Cũng có thể, nhưng mà... nếu là hôn sự thì sao sắc mặt của đại nhân lại khó coi như vậy chứ.
Hashimoto:
Hơn nữa đại nhân còn cùng thuộc hạ của mình sắp xếp rất nhiều công việc, có phải đã long trọng quá mức rồi không?
Yamaue:
Có rất nhiều người của Hiệp Hội Tenryou nhận lệnh đến Đảo Ritou, có lẽ là vì hôn sự giữa hai gia đình.
Yamaue:
Đếm đi đếm lại, phải có cả trăm người rồi.
Tokunaga:
Lần này không cười được nữa rồi, không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao...
Tokunaga:
Ôi, hy vọng chỉ là đại nhân đang lo lắng hôn sự mà thôi.
Hideo:
Tin tức được truyền đi rồi, nhưng lo lắng của lão gia nói không chừng cũng có thể thành sự thật.
Hideo:
Chỉ đơn giản là đón dâu, chắc chắn không cần nhiều người như vậy.
Hideo:
Không được, phải đi xem tình hình thế nào.
Paimon:
Tên đó chạy mất rồi...
Kamisato Ayato:
Đúng như dự đoán, chúng ta cũng đi xem thử đi.
Quan sát từ xa
Paimon:
Woa, sao lại đông người của Hiệp Hội Tenryou thế này!
Hideo:
Các vị cho hỏi, trên đường này đang có chuyện gì vậy?
Hideo:
Tôi là người làm ăn buôn bán, con đường này bị binh lính vây kín thế này, tôi hơi lo.
Okabayashi:
À, không cần lo lắng đâu, chắc hẳn anh cũng biết, đại nhân Kujou Kamaji và tiểu thư Hiiragi sẽ kết hôn vào mấy ngày tới đúng không.
Okabayashi:
Ý của Kujou Kamaji đại nhân là sớm đón tiểu thư Hiiragi đến thành Inazuma.
Hideo:
Vậy, vậy sao...
Okabayashi:
Chúng tôi đang ở đây để mở đường cho tiểu thư Hiiragi.
Okabayashi:
Không chỉ có chúng tôi, anh lên phía trước sẽ còn gặp nhiều người của Hiệp Hội Tenryou hơn nữa, nhiệm vụ của chúng tôi đều như nhau cả.
Hideo:
...Thế này có long trọng quá không?
Okabayashi:
Như thế mới thể hiện được sự coi trọng của Kujou đại nhân đối với tiểu thư Hiiragi chứ, đại nhân muốn duy trì quy mô cao nhất từ đầu đến cuối.
Hideo:
Tôi, tôi hiểu rồi... thật ngại quá, làm phiền rồi.
Hideo:
Nguy to rồi, nguy to rồi, y như lão gia dự đoán.
Hideo:
Những người đó nói là hộ tống, nhưng nếu như lão gia không để tiểu thư Hiiragi rời đi, những người đó sớm muộn cũng sẽ xông vào đảo Ritou...
Hideo:
Không đúng, nếu tiểu thư Hiiragi rời đi, đám người này càng có lý do để xông vào... Đối đầu với Hiệp Hội Tenryou, bây giờ lão gia làm sao mà có phần thắng được chứ.
Hideo:
Phải quay về báo ngay cho lão gia mới được!
Paimon:
Hắn chạy mất tiêu rồi...
Kamisato Ayato:
Như vậy cũng tạm được rồi, hạt giống đã được trồng xuống. Trong bầu không khí này, hết nghi ngờ này đến nghi ngờ khác sẽ trở thành mầm mống cho nỗi sợ hãi.
Kamisato Ayato:
Sau đó, cứ yên lặng chờ nó sinh sôi nảy nở. Điều khiến người ta bất an nhất, luôn luôn là khoảng lặng trước cơn bão.
Paimon:
Họ sẽ ngoan ngoãn biết lỗi sao?
Kamisato Ayato:
Nếu tò mò thì hai ngày sau, các vị có thể đến Đảo Ritou để xem tình hình nhà Hiiragi.
Kamisato Ayato:
Tôi vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, tạm thời không bàn về việc này nữa.
Kamisato Ayato:
Huống hồ, những quân cờ cần bố trí cũng đã hạ xuống rồi, họ sẽ sớm buông vũ khí đầu hàng thôi.
Nhà Lữ Hành:
Anh chắc chứ?
Kamisato Ayato:
Cũng không phải là lần đầu tiên tôi xử lý những chuyện như vậy.
Kamisato Ayato:
Thôi hẹn gặp lại các vị nhé. Tôi thật sự hy vọng rằng Hiiragi Chisato sẽ được hưởng lợi sau chuyện này.
Paimon:
Anh ấy cứ vậy mà đi sao... liệu mọi việc có thực sự tiến triển như anh ấy dự liệu không nhỉ?
Paimon:
Ừm, tôi cũng cảm thấy như vậy. Hai ngày nữa chúng ta đến đảo Ritou xem sao!

Gió Lặng
Kamisato Ayato nói những việc cần làm đã làm xong, tiếp theo là chờ phản ứng của nội bộ Hiệp Hội Kanjou. Liệu mọi thứ có thực sự diễn ra theo dự đoán của anh ấy...
Nói chuyện với người dân Đảo Ritou
Sasano:
Người của Hiệp Hội Tenryou đã ở trên đảo Ritou mấy ngày rồi.
Kaede:
Họ đến đón tiểu thư Hiiragi Chisato sao, chuyện này không nên rắc rối như vậy mới đúng...
Sasano:
Nghe nói người của Hiệp Hội Kanjou dường như đột nhiên không muốn tiểu thư Hiiragi rời đi.
Sasano:
Nếu là tôi, tôi cũng sẽ có chút lo lắng, nhiều người như vậy đến Đảo Ritou, ai mà biết được bọn họ muốn gì chứ?
Kaede:
Này, nhỏ tiếng thôi, người khác nghe thấy thì sao.
Sasano:
Ờ ờ, xin lỗi. Haiz, sao lại thành ra thế này chứ...
Nói chuyện với người dân Đảo Ritou
Yasuaki:
Lão gia định chống đỡ đến bao giờ đây...
Hideo:
Tôi cũng không biết, bây giờ có tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Hideo:
Mấy ngày nay, tính khí của lão gia vô cùng kỳ quái, chút chuyện nhỏ cũng sẽ nổi giận, còn đa nghi nữa, tôi cứ bị mắng suốt thôi...
Hideo:
Tôi hiểu hiện tại ngài ấy rất lo lắng, nhưng... nhưng làm sao giờ, tôi cũng khuyên ngài ấy đừng có đối đầu với đại nhân Hiệp Hội Yashiro rồi.
Yasuaki:
Tên đó, đúng vậy... hắn chưa bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có sự chuẩn bị.
Yasuaki:
Tiếp đến, nếu như tiểu thư Hiiragi thực sự bị đón đi mất, thì Hiệp Hội Tenryou và cả Hiệp Hội Yashiro sẽ làm gì đây...
Hideo:
Hay là, kêu lão gia đi thương lượng với tiểu thư Hiiragi xem sao nhé.
Nói chuyện với người dân Đảo Ritou
Hatanaka:
Xin chào, có việc gì không?
Hatanaka:
Chúng tôi đến đây từ hai ngày trước, muốn đón tiểu thư Hiiragi về thành Inazuma.
Hatanaka:
Mệnh lệnh của Kujou Kamaji đại nhân vô cùng cương quyết, chúng tôi cũng nghiêm túc chấp hành. Nhưng mỗi khi đến cửa, Nhà Hiiragi lại kiếm cớ kéo dài thời gian.
Hatanaka:
Mệnh lệnh vẫn chưa đạt được... Chúng tôi chỉ có thể ở lại Đảo Ritou cho đến khi tiểu thư Hiiragi đồng ý đi theo chúng tôi.
Hatanaka:
Thực sự xin lỗi, đây cũng không phải điều tôi muốn.
Hatanaka:
Chúng tôi đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân. Nhưng tôi cũng hy vọng các vị đại nhân của Nhà Hiiragi có thể hợp tác hơn.
Hatanaka:
Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, tôi cũng không biết liệu Kujou đại nhân có ra thêm mệnh lệnh cứng rắn hơn không...
Gặp và nói chuyện với Hiiragi Chisato
Paimon:
Tất cả lời nói trên Đảo Ritou đều hướng vào Hiiragi Chisato.
Paimon:
Hiện tại người của Hiệp Hội Kanjou có lẽ đều đã biết được sự quan trọng của cô ấy rồi... nhưng bản thân cô ấy sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?
Paimon:
Chúng ta đi xem thử đi.
Hiiragi Chisato:
Ồ, là Nhà Lữ Hành!
Hiiragi Chisato:
Bạn đã nghe nói về những gì đã xảy ra bên ngoài rồi chứ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Paimon:
Bình tĩnh bình tĩnh, để chúng tôi kể cho cô nghe, chuyện là thế này...
Sau khi đảm bảo rằng không ai nghe lén, bạn và Paimon đã kể lại toàn bộ sự việc cho Hiiragi Chisato.
Hiiragi Chisato:
Sau khi người của Hiệp Hội Tenryou đến, bọn họ đột nhiên trở nên rất đáng sợ, luôn bí mật thảo luận cái gì đó, lại không cho tôi đến gần người của Hiệp Hội Tenryou nữa.
Hiiragi Chisato:
Không ngờ mọi chuyện lại như thế này... Hóa ra là kế hoạch của Kamisato đại nhân. Như vậy có thể giải thích được thái độ kỳ lạ của bọn họ.
Hiiragi Chisato:
...Xin lỗi, tôi vẫn chưa nghĩ ra.
Hiiragi Chisato:
"Có lẽ chuyện này vốn không hề có đáp án. Nếu như tôi không có quyền lựa chọn, có lẽ sẽ không phải buồn phiền đến vậy."
Hiiragi Chisato:
Tôi từng nghĩ như thế, nhưng khi tôi nhìn thấy thông báo, kết hôn là chuyện đã định...
Hiiragi Chisato:
Tôi không hề vì vậy mà cảm thấy yên tâm, ngược lại trong lòng cảm thấy có một sự tiếc nuối rất lớn.
Hiiragi Chisato:
Giống như Kamisato đại nhân đã nói, thứ chờ đợi tôi ở phía trước... liệu có thực sự là hạnh phúc không?
Hiiragi Chisato:
Bây giờ tôi đã có thể chấp nhận suy nghĩ này, là bởi vì do có ai đó muốn lợi dụng cuộc hôn nhân của tôi nên tôi phải dứt khoát từ chối...
Hiiragi Chisato:
Nhưng đây không phải là đáp án mà tôi tìm kiếm. Hơn nữa, trước mắt làm sao để kết thúc chuyện này, cũng là một vấn đề lớn.
Matsuura:
A, tiểu thư Hiiragi, ra là cô đang ở đây. Làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng cô đi đâu mất rồi chứ.
Matsuura:
Các, các ngươi là... người đi cùng với đại nhân Hiệp Hội Yashiro!
Matsuura:
Các ngươi đến đây làm gì? Lẽ nào... lẽ nào các ngươi muốn đưa tiểu thư Hiiragi đi sao?!
Hiiragi Chisato:
Bình tĩnh, họ là chỉ là bạn bè đến thăm tôi mà thôi.
Matsuura:
Thực sự... chỉ là bạn bè thôi sao?
Matsuura:
Tiểu thư Hiiragi, tôi đã nói với cô rằng tình hình hiện nay rất khác biệt, cho dù gặp phải chuyện gì cũng đều phải thật cẩn thận.
Matsuura:
Tiểu thư đối với chúng tôi và cả Hiệp Hội Kanjou đều vô cùng quan trọng...
Matsuura:
Ai mà biết được họ... có phải đến đây với mục đích khác hay không chứ?
Paimon:
Hay là chúng tôi nói chúng tôi đến đây để cướp người luôn nhé!
Nhà Lữ Hành:
Sĩ diện ban đầu đâu cả rồi!
Hiiragi Chisato:
Đừng vô lễ như vậy. Gần đây anh đang căng thẳng quá mức rồi, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm cả.
Matsuura:
Tôi...
Nhà Lữ Hành:
Lời nói của tiểu thư cũng không nghe lọt tai sao?
Hiiragi Chisato:
Hãy nghe tôi, nguyên nhân hậu quả của sự việc tôi đã biết cả rồi, tôi nghĩ sự xuất hiện của Путешественник, có lẽ là cơ hội hiếm có của mọi người.
Hiiragi Chisato:
Sự hỗn loạn trên Đảo Ritou chứng tỏ các anh đã không có khả năng kiểm soát tình hình. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy sẽ chỉ làm tăng thêm tổn thất mà thôi.
Hiiragi Chisato:
Đây không phải là mệnh lệnh, các anh cần phải cho tôi một lời giải thích, sau đó chịu trách nhiệm với những lời nói của mình.
Matsuura:
...
Matsuura:
Tôi hiểu rồi, tiểu thư Hiiragi, tôi sẽ quay về thương lượng với mọi người.
Paimon:
Thật oai phong, Chisato, cô nói hay lắm!
Hiiragi Chisato:
Thực ra tôi đã rất căng thẳng đó, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, chi bằng thử liều một phen xem sao... không ngờ lại có hiệu quả như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Đây chính là quyền lực trong lời nói.
Hiiragi Chisato:
Ừm, chúng ta cùng đợi xem, hy vọng họ có thể cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng.
Sau một khoảng thời gian, người đó mang vẻ mặt tiều tụy quay trở lại.
Matsuura:
Chúng tôi đã nghiêm túc thảo luận và tự kiểm điểm về sai sót lần này.
Matsuura:
Thực lòng mà nói... hiện tại không ai có thể gánh nổi trách nhiệm, ai cũng sợ hãi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ phát điên mất.
Matsuura:
Thực sự xin lỗi, tôi đã quá kích động. Vì tư tâm, tôi đã không quan tâm đến tình hình chung, mặc cho tình hình ngày một tồi tệ hơn...
Matsuura:
Cậu... có thể cho chúng tôi một cơ hội chứ? Nể mặt tiểu thư, xin hãy cho Hiệp Hội Kanjou thêm một cơ hội nhé...
Matsuura:
Cũng phải...
Matsuura:
Người có thể khuyên giải Hiệp Hội Tenryou thay đổi suy nghĩ, cũng chỉ có Kamisato đại nhân của Hiệp Hội Yashiro mà thôi.
Matsuura:
Lát nữa chúng tôi sẽ đến Lãnh Địa Kamisato, cầu xin sự giúp đỡ của ngài ấy.
Matsuura:
Tiểu thư Hiiragi, có thể phiền cô đi cùng chúng tôi không? Bây giờ tiểu thư là người quan trọng nhất, chúng tôi... chỉ có thể làm như vậy thôi...
Đến Lãnh Địa Kamisato, gặp Kamisato Ayato
Matsuura:
Phải rồi, cậu và đại nhân Hiệp Hội Yashiro là bạn tốt phải không?
Matsuura:
Sau này, hãy giúp tôi nói tốt vài lời nhé.
Các bạn đã vào Trụ Sở Hiệp Hội Yashiro.
Matsuura:
Đại nhân Hiệp Hội Yashiro, có lẽ ngài cũng đã biết... hiện tại trên Đảo Ritou toàn là người của Hiệp Hội Tenryou, bọn họ đang rất nóng lòng muốn đón tiểu thư Hiiragi đi.
Matsuura:
Những chuyện trước đây, quả thực có nhiều mạo phạm, nói vậy quả thực rất nực cười, nhưng... kính mong đại nhân khoan dung độ lượng...
Kamisato Ayato:
Xin thứ lỗi, Matsuura đại nhân, tôi rất bận, chút nữa còn có việc nữa, e rằng không có thời gian hàn huyên với ngài rồi.
Kamisato Ayato:
Nếu có chuyện gì, xin ngài cứ nói thẳng.
Matsuura:
Híc...
Matsuura:
Tôi biết lời xin lỗi của chúng tôi không đáng nhắc tới, nhưng lúc này ngoài xin lỗi ra, chúng tôi thực sự không còn cách nào khác. Thực sự xin lỗi... người của Hiệp Hội Kanjou, từ trên xuống dưới đều hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Matsuura:
Chúng tôi không thể thiếu tiểu thư Hiiragi, chúng tôi đảm bảo sẽ luôn ủng hộ cô ấy.
Matsuura:
Vì vậy, có thể phiền đại nhân Hiệp Hội Yashiro ra mặt thương lượng với đại nhân Kujou không?
Kamisato Ayato:
Ngài nói nghe dễ nhỉ. Việc thu hồi thông báo lúc này, giống như việc nói một đằng làm một nẻo, sẽ chỉ khiến cho người dân Inazuma chê cười Hiệp Hội Tam Cực. Về vấn đề này, ngài định sẽ làm gì?
Kamisato Ayato:
Làm mất mặt Hiệp Hội Tam Cực, khác nào khiến Shogun đại nhân phải xấu hổ. Cơn thịnh nộ của sấm sét, ngài và đồng đảng của ngài có gánh vác nổi không?
Matsuura:
Việc này... Chúng tôi sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, đưa ra thông báo mới, tổ chức buổi họp giải thích để cho mọi người dân đều biết sự hiểu lầm này.
Matsuura:
Tôi sẽ cố gắng giảm thiểu tính nghiêm trọng...
Kamisato Ayato:
...Matsuura đại nhân, biết trước thế này, cớ sao ban đầu lại làm vậy chứ?
Kamisato Ayato:
Có điều quả thật như ngài đã nói, trước mắt bất kể là tâm trạng của tôi hay Kujou đại nhân có thế nào, thì Hiệp Hội Tam Cực cũng phải lấy đại cục của Inazuma làm trọng.
Kamisato Ayato:
Nếu cứ để mặc tình trạng như hiện nay thì tình hình trên Đảo Ritou có thể sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Tiểu thư Hiiragi và bá tánh sẽ phải chịu ảnh hưởng.
Kamisato Ayato:
Sự việc này gây ảnh hưởng không nhỏ, nếu không kịp thời ngăn chặn, cũng sẽ dẫn đến những tin đồn thất thiệt, gây tổn hại đến danh tiếng của Hiệp Hội Tam Cực.
Kamisato Ayato:
Ngài hãy nuôi một con chim thử xem. Loài chim có cái lưỡi lanh lợi có thể hót líu lo khiến người ta vui vẻ, cũng có thể ồn ào khiến người ta phiền lòng.
Kamisato Ayato:
Hơn nữa, loài chim với chiếc lưỡi quá dài, đến thú cưng cũng không thể làm nổi... chỉ còn cách cắt lưỡi của chúng đi mà thôi.
Matsuura:
Đúng... đúng vậy!
Kamisato Ayato:
Tôi hiểu mục đích ngài đến đây. Tôi sẽ đi gặp Kujou đại nhân, nhưng tôi không đảm bảo anh ấy sẽ thay đổi ý định.
Matsuura:
Tôi hiểu, chỉ cần đại nhân đồng ý giúp đỡ là đủ rồi!
Kamisato Ayato:
Được. Vậy ngài hãy về trước đi, Hiệp Hội Kanjou hẳn là còn khá nhiều rắc rối đang chờ ngài thu dọn nhỉ?
Matsuura:
Được, vậy tôi xin cáo lui... lần nữa xin cảm ơn đại nhân Hiệp Hội Yashiro!
Kamisato Ayato:
À phải rồi, tiểu thư Hiiragi, tôi còn có vài điều muốn nói với tiểu thư. Mời qua bên này.
Hiiragi Chisato:
Ơ, được được...
Hiiragi Chisato:
Vừa rồi Kamisato đại nhân giống như là đã biến thành người khác vậy, bầu không khí nặng nề quá.
Kamisato Ayato:
Gia thần kiêu ngạo như vậy, quả thực cần được giáo huấn nghiêm khắc. Tôi thân là người của hiệp hội, mang theo tín nhiệm của Shogun đại nhân, đó là điều hiển nhiên.
Kamisato Ayato:
Nhưng bỏ qua thân phận, trên quan điểm cá nhân, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện cho cô.
Hiiragi Chisato:
Ừm, Kamisato đại nhân hãy nói đi.
Kamisato Ayato:
Chắc tiểu thư cũng nghe nói, nhà Kamisato đã từng trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn.
Kamisato Ayato:
Để bù đắp cho những lỗi lầm nhà Kamisato đã gây ra trong quá khứ và lấy lại danh tiếng cho gia tộc, cha tôi đã làm việc chăm chỉ, và mất sớm vì lao lực.
Kamisato Ayato:
Và người mẹ yêu thương cha hết mực cũng qua đời không lâu sau đó.
Kamisato Ayato:
Biến cố bất ngờ xảy ra khiến Hiệp Hội Yashiro gặp phải đả kích cực lớn, nội bộ không ngừng chao đảo.
Kamisato Ayato:
Người người đều cho rằng nhà Kamisato đã thất thế, xem anh em chúng tôi chỉ là vật cản ngáng đường.
Kamisato Ayato:
Bây giờ nghe lại có chút hoang đường, nhưng đây quả thực là tình huống mà Hiệp Hội Yashiro gặp phải lúc đó.
Paimon:
Cũng hơi giống tình hình hiện tại của Hiệp Hội Kanjou...
Kamisato Ayato:
Khi đó tôi chỉ có thể chấp nhận thực tại, vừa tìm kiếm chỗ dựa vững chắc, vừa phải chịu đựng những lời miệt thị và cả bóc lột.
Kamisato Ayato:
Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi phải gánh vác sự giao phó của cha mẹ, còn phải bảo vệ cô em gái nhỏ của mình.
Kamisato Ayato:
Bản thân tôi trở thành cái gì không quan trọng, nhưng chỉ có "gia tộc"... mà tôi trân trọng là không thể bị chà đạp.
Kamisato Ayato:
May thay, tôi đã cố gắng hết sức để đứng vững, không để nhà Kamisato suy tàn.
Hiiragi Chisato:
...Dường như tôi đã hiểu được đôi chút về sự sợ hãi và băn khoăn của mình đến từ đâu rồi...
Hiiragi Chisato:
Shinnojou từng nói với tôi, anh ấy hiểu điểm mạnh của tôi hơn ai hết, vì vậy mới không thể chịu được việc tôi cúi đầu nhẫn nhục, phụ thuộc vào kẻ khác...
Hiiragi Chisato:
Tôi vốn cho rằng nỗi bất an trong lòng, chính là nỗi băn khoăn về cuộc hôn nhân của mình, nhưng thực chất là do tôi quá yếu đuối, lo lắng sợ hãi nên không thể kiểm soát được tình hình hiện tại.
Kamisato Ayato:
Lý do Kujou đại nhân có thể thẳng thắn đối mặt với cuộc hôn nhân này là bởi vì anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hiiragi Chisato:
...Đúng vậy, hoàn cảnh hiện tại của tôi cũng giống như anh ấy vào thời điểm đó.
Hiiragi Chisato:
Anh ấy dũng cảm giương vũ khí của mình lên để đối mặt với Shogun, còn tôi bây giờ...
Hiiragi Chisato:
Cũng nên giống anh ấy lúc đó, trở thành một bản thể hoàn chỉnh của mình.
Kamisato Ayato:
Nếu tiểu thư thật sự trưởng thành rồi, tôi tin cha cô cũng sẽ buông tay, để cô tự quyết định cuộc sống của mình.
Kamisato Ayato:
Sự thật tàn khốc, nhưng đó đều là "tiền đề" để cô mưu cầu hạnh phúc.
Hiiragi Chisato:
Ừm, tôi nhất định sẽ làm được.
Hiiragi Chisato:
Tôi sẽ coi sự việc lần này như một cơ hội để gánh vác trách nhiệm của nhà Hiiragi. Đợi mọi việc ổn định lại rồi mới tính đến chuyện kết hôn.
Hiiragi Chisato:
Như vậy, áp lực mà Kamaji phải chịu sẽ ít hơn, và tôi cũng sẽ có sức mạnh để bảo vệ và chăm sóc cho bản thân mình, không cần phải lo lắng về việc tôi và gia tộc của mình trở thành gánh nặng hay lệ thuộc vào bất kỳ ai.
Kamisato Ayato:
Lời chúc phúc dành cho hai vị luôn xuất phát từ sự chân thành của tôi. Đợi đến khi hai vị kết hôn, tôi sẽ gửi lời chúc mừng thêm lần nữa.
Hiiragi Chisato:
Cảm ơn Kamisato đại nhân, không ngờ rằng anh lại sẵn lòng nói nhiều với tôi như vậy.
Hiiragi Chisato:
Vậy tôi xin phép cáo từ trước, ở nhà vẫn còn rất nhiều việc cần phải xử lý.
Kamisato Ayato:
Tiểu thư Hiiragi đi cẩn thận. Tin rằng khi cô về đến nhà, cho dù cô nói gì thì họ cũng sẽ vô cùng tôn trọng cô.
Hiiragi Chisato:
Ừm, điều này tôi đã cảm nhận được rồi, lần nữa cảm ơn anh rất nhiều.
Paimon:
Tôi cảm thấy cô ấy cũng rất có khí chất đó.
Paimon:
Anh cũng lợi hại thật, mọi người đều hết cách rồi, mà anh vẫn có thể nghĩ ra cách xử lý thông minh như vậy.
Kamisato Ayato:
Trong ván cờ, phản công bất ngờ là chiến thuật phá vỡ thế cục rất phổ biến.
Kamisato Ayato:
Đối thủ lần này không khó đối phó, có ý tưởng nhưng không nhìn xa trông rộng, làm việc cũng không chu toàn. Kết quả như vậy cũng nằm trong dự đoán của tôi.
Paimon:
Dù là vậy... nếu đổi lại là tôi chắc cả đời cũng không nghĩ ra được cách này...
Paimon:
Có điều, thấy được Hiiragi Chisato lên kế hoạch chấn hưng nhà Hiiragi như vậy, tôi cũng đã yên tâm rồi.
Kamisato Ayato:
Đúng vậy, Inazuma ổn định, đối với tôi cũng là chuyện tốt. Có thể giảm thiểu rắc rối cho bản thân, cớ sao không làm chứ.
Kamisato Ayato:
Hahaha, dù sao thì tôi cũng là Hiệp Hội Yashiro mà.
Kamisato Ayato:
Có lẽ đối với tên đại nhân Matsuura kia mà nói, quyền lực là mục tiêu theo đuổi cả đời. Nhưng đối với tôi thì sự ổn định của Inazuma mới là điều quan trọng nhất.
Kamisato Ayato:
Inazuma có vững chắc, thì Hiệp Hội Yashiro mới có thể ổn định được. Nhà Kamisato hay gia tộc khác trong Hiệp Hội Yashiro, mới có được cuộc sống an yên.
Kamisato Ayato:
Nhưng ham muốn của con người là vô tận. Chuyện lộn xộn như thế này không phải là lần đầu, cũng sẽ không phải là lần cuối đâu.
Kamisato Ayato:
Việc tôi làm, chỉ là để ba bên kìm hãm lẫn nhau. Sự ổn định không phải là cứ giữ mãi trạng thái này không thay đổi, mà tiến lùi không được cũng là sự ổn định.
Kamisato Ayato:
Một lợi ích nữa là bây giờ ai cũng biết vị trí quan trọng của tiểu thư Hiiragi rồi. Hừm, cũng có thể coi là cô ấy nợ tôi một ân tình.
Kamisato Ayato:
Giao thiệp với tiểu thư Hiiragi chắc chắn đơn giản hơn nhiều so với một gia tộc mới xa lạ.
Paimon:
Chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà phải suy tính nhiều như vậy sao...
Paimon:
Này, không lẽ ngay từ đầu anh đã muốn ngăn cản cuộc hôn nhân này sao?
Kamisato Ayato:
Hửm? Phán đoán của tôi có thể đã lỗi thời, nhưng những gì đã nói với Hiiragi Chisato, tuyệt đối không hề giả dối.
Kamisato Ayato:
Về chuyện liên quan đến lập trường, một khi đã lựa chọn từ bỏ, sau này chỉ có thể tiếp tục thỏa hiệp.
Kamisato Ayato:
Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy trước khi nhận ra tình trạng khó khăn này là đã rơi xuống vực sâu không đáy.
Kamisato Ayato:
Hãy cùng dõi theo sự trưởng thành của cô ấy thôi.
Paimon:
Được, chúng ta hãy đợi xem...
Nhà Lữ Hành:
Gặp lại sau nhé.
Kamisato Ayato:
Ừm, cảm ơn hai vị, tạm biệt. Đợi em gái tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ mời hai vị đến làm khách.
Thoma:
Xem ra, mọi việc đã được giải quyết rồi.
Thoma:
Hoàn hảo, mọi thứ đều rất tuyệt. Chỉ có một điều là... tôi không biết tại sao, lại phải uống một ly sữa có vị rất lạ.
Kamisato Ayato:
Hửm? Không thích hả? Tôi nhớ là anh rất thích ăn những thứ mới lạ mà.
Thoma:
Gia chủ...
Kamisato Ayato:
Nhà lữ hành cũng đã uống một ly đó.
Thoma:
Ấn tượng của ngài về Путешественник chắc cũng không tồi nhỉ.
Kamisato Ayato:
Việc lần này, nhà lữ hành đóng một vai trò không thể thiếu. Nếu không có Путешественник và Paimon đi cùng tôi, hai nhà đó chắc chắn sẽ cảnh giác với tôi hơn.
Kamisato Ayato:
Muốn tiếp cận cốt lõi của sự việc, e là không dễ dàng như vậy.
Thoma:
Không hổ danh là gia chủ đại nhân, bàn luận về người khác, nhưng đã xử lý việc riêng của mình một cách tuyệt vời.
Kamisato Ayato:
Cũng không có cách nào khác. À, phải rồi. Vừa hay rảnh rỗi, chúng ta hãy kết thúc ván cờ đang dang dở vài ngày trước đi.