arrow_back Genshin Impact Quests
Chương Thiên Hạ Nhân - Màn 2
Giấc Mộng Thoáng Qua
Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm Inazuma hình như có ủy thác liên quan đến Anh Đào Thần...
Nói chuyện với Katheryne
Katheryne:
Hướng về những ngôi sao và vực sâu, Traveler.
Katheryne:
Gần đây Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm nhận được một ủy thác đặc biệt, sau khi xem xét kỹ càng, chúng tôi cho rằng...
Paimon:
"Vị Nhà Lữ Hành này là lựa chọn thích hợp nhất", đúng không?
Katheryne:
Haha, chính xác, và luôn là như vậy.
Katheryne:
Vậy tôi không khách sáo với hai vị nữa. Không biết bây giờ có tiện không?
Katheryne:
Ừm, để tôi kể sơ qua cho các bạn trước. Bên đưa ra ủy thác lần này là Hiệp Hội Yashiro, nghe nói đang có rất nhiều Chó Săn Ma Vật đang tấn công rễ cây Anh Đào Thần khu vực Núi Yougou.
Paimon:
Chó Săn Ma Vật? Chúng xuất hiện ở Đảo Narukami sao?
Katheryne:
Đúng vậy, không biết bọn ma vật này rốt cuộc đến từ đâu, nhưng lần này chúng đi theo bầy đàn, quy mô đáng sợ, mục tiêu rõ ràng và cực kỳ hung hãn.
Katheryne:
Anh Đào Thần rất quan trọng với Inazuma, chuyện này chắc bạn cũng biết rồi đúng không?
Katheryne:
Vậy thì tốt, cho nên vấn đề này khá là khẩn cấp.
Paimon:
Người của Hiệp Hội Tenryou biết chưa?
Katheryne:
Ừm, họ đã hành động rồi. Có điều bộ rễ của Anh Đào Thần phức tạp, số lượng Chó Săn Ma Vật lại vừa nhiều, vừa xuất quỷ nhập thần, rất khó để đề phòng.
Katheryne:
Nhiệm vụ đầu tiên của họ là bảo vệ người dân. Để tiêu diệt ma vật, họ đang tích cực tìm các thế lực khác để hợp tác.
Katheryne:
Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm cũng là một trong những đóng góp quan trọng của công việc lần này. Nhưng với tình hình bây giờ, việc kiểm soát Chó Săn Ma Vật của các bên vẫn chưa khả quan cho lắm.
Katheryne:
Thật sự rất cảm ơn, có câu trả lời đầy tự tin của các bạn, tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Katheryne:
Tôi sẽ đánh dấu những nơi Chó Săn Ma Vật thường hay xuất hiện lên bản đồ. Việc tiêu diệt chúng thì phiền bạn rồi.
Paimon:
Yên tâm đi, chúng tôi sẽ quay lại nhanh thôi!
Nói chuyện với Ei
Raiden Shogun?:
"Vô niệm, đoạn tuyệt"!
Paimon:
Raiden Shogun? Không đúng, hình như là Ei...
Raiden Shogun?:
...Là hai vị sao.
Ei:
Từ khi giải quyết chuyện nội bộ của Hiệp Hội Tenryou đến nay, cũng đã lâu rồi không gặp nhau.
Paimon:
Giọng điệu này... là Ei đúng không?
Paimon:
Cô giải quyết chúng nhanh thật đó, mạnh ghê!
Ei:
Tôi đang chuẩn bị chút việc.
Ei:
Lần trước bạn cùng tôi đi loanh quanh Inazuma, chứng kiến muôn hình vạn trạng của con người ngày nay, tôi đã phần nào hiểu ra một số chân lý mà ngày xưa tôi không hiểu.
Ei:
Kể từ đó, mỗi khi gặp phải nút thắt trong suy nghĩ, tôi đều muốn ra ngoài xem thử.
Paimon:
Đúng đó, cứ ở mãi một chỗ như vậy chắc chắn sẽ rất ngột ngạt.
Ei:
...Tôi xin đính chính lại, đây tuyệt đối không phải là thú tiêu khiển.
Ei:
Dạo gần đây, tôi đã thấy được nhiều thay đổi ở bên ngoài Nhất Tâm Tịnh Thổ. Nghiêm trọng nhất chính là chuyện Chó Săn Ma Vật tấn công cây Anh Đào Thần.
Ei:
Tôi nghĩ cần phải để mắt đến đám ma vật này, cho nên đã đuổi theo chúng đến đây, đúng lúc gặp được các bạn.
Ei:
Nếu là Shogun phát hiện ra chuyện này chứ không phải là "tôi"... thì có lẽ sẽ mặc kệ thật.
Paimon:
Hở? Tại sao? Con rối sẽ không làm vậy sao?
Ei:
Đúng vậy. Theo như các quy tắc mà tôi đã đặt ra cho con rối, những chuyện này lẽ ra phải giao cho Hiệp Hội Tam Cực xử lý.
Ei:
Nhưng Chó Săn Ma Vật tấn công Anh Đào Thần, sẽ khơi dậy hồi ức của tôi về thảm họa trong quá khứ...
Paimon:
Thảm họa trong quá khứ?
Ei:
Ừm. Năm trăm năm trước, Inazuma đã phải trải qua một thảm họa lớn.
Ei:
Vùng đất bị bao phủ bởi màn sương đen, quái vật hoành hành... Thảm họa đó đã cướp đi sinh mạng của biết bao người, mái ấm mà mọi người dày công xây dựng gần như bị phá hủy.
Ei:
Ma vật đã gây ra rất nhiều tội ác trên lãnh thổ Inazuma. Và bọn "Chó Săn Ma Vật" này luôn là lực lượng tiên phong.
Ei:
Nhiệm vụ của chúng là dùng móng vuốt sắc bén để xé rách không gian, triệu hồi quái thú lớn mạnh hơn.
Nhà Lữ Hành:
Năm trăm năm trước, vậy là Khaenri'ah...
Ei:
Có vẻ như mọi người cũng từng nghe qua.
Ei:
Đó là khoảng thời gian tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Có lẽ các bạn sẽ thấy tôi đề phòng hơi quá với loài sinh vật đó.
Ei:
Nhưng mà... sự đề phòng đó không có gì là quá đáng.
Paimon:
Không phải là tôi không hiểu suy nghĩ này...
Ei:
Nếu các bạn đến đây cũng là vì chuyện này thì chúng ta có thể cùng nhau hành động.
Ei:
Nhìn dấu vết xung quanh có thể đoán được vẫn còn không ít ma vật quanh đây. Chúng ta phải tiêu diệt hết bọn chúng.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, đi thôi.
Paimon:
Hành động cùng Ei không hiểu sao lại có cảm giác yên tâm đến lạ! Đây là cảm giác nhẹ nhõm khi đi chung với kẻ mạnh sao?
Paimon:
Đúng rồi, đợi giải quyết xong ma vật, chúng ta hỏi luôn chuyện của Khaenri'ah đi.
Cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra
Ei:
May quá... tổn hại không quá nghiêm trọng. Việc chăm sóc bộ rễ cứ giao cho Hiệp Hội Yashiro là được.
Paimon:
Thứ chảy ra là nhựa của Anh Đào Thần sao? Hình như chúng đang phát sáng...
Ánh sáng rải rác khắp nơi, hội tụ thành hình người...
Paimon:
Ơ?
Paimon:
Đó, đó là?
Paimon:
Lẽ nào họ là những người đã chết sao? Giống như thứ chúng ta đã từng thấy trước đây vậy.
Paimon:
Nhưng mà, tại sao lại xuất hiện ở đây...
Ei:
Hai vị, hay là thử đi điều tra xung quanh xem.
Kitamura:
Hộc... hộc...
Kitamura:
Mình không thể, ngã xuống như vậy... Anh em của mình, còn phải dựa vào mình...
Paimon:
Ở đây đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho chúng tôi biết không?
Kitamura:
Các người là ai? Tại sao lại ở đây?
Kitamura:
Mau chạy đi! Dã thú sẽ còn quay lại đó... Một khi bị chúng nhắm tới thì chạy không thoát đâu!
Kitamura:
Chúng tôi... sẽ bảo vệ Inazuma, cho đến giây phút cuối cùng!
Kitamura:
Các, các người không biết gì sao? Inazuma đã bị bóng tối bao phủ rồi.
Kitamura:
Khắp nơi đều là dã thú, còn có ma vật rất đáng sợ nữa! Chúng rất dữ tợn, chỉ biết điên cuồng nuốt chửng mọi thứ...
Kitamura:
Những gì chứng minh cho việc con người chúng ta từng tồn tại đều sẽ bị chúng nuốt chửng...
Paimon:
Nhưng quanh đây đâu có gì đâu?
Kitamura:
Vẫn chưa đến lúc, nhưng chúng chắc chắn sẽ trở lại... Mau đi đi! Không còn thời gian đâu!
Kitamura:
Bây giờ đại nhân Shogun đã đi đâu mất rồi, đại nhân Saiguu cũng vậy, chúng tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
Kitamura:
Tôi cũng không biết chúng tôi có thể kiên trì đến khi nào, nhưng mà... nếu từ bỏ cả hy vọng thì chúng tôi sẽ không còn gì cả.
Ei:
Đừng hoảng sợ, có tôi ở đây.
Kitamura:
Đại, đại nhân Shogun?!
Kitamura:
Đại nhân trở về rồi!
Kitamura:
Làm ơn đi, xin hãy giúp chúng tôi... xin hãy cứu lấy Inazuma!
Kitamura:
Không có sấm sét tối thượng của đại nhân thì sẽ không thể xua tan bóng tối, cứ như vậy thì cả Inazuma sẽ trở thành thức ăn cho bọn dã thú mất!
Ei:
Bình tĩnh đi, trận chiến này đã kết thúc rồi.
Kitamura:
Kết thúc? Đại nhân... đại nhân đang nói gì vậy, Shogun...
Ei:
Nhìn xung quanh xem. Cây cối xanh tươi, sóng yên gió lặng, tất cả những thứ này giống như một Inazuma êm đềm trong ký ức của anh đúng chứ.
Ei:
Không có ma vật, cũng không có gì đe dọa đến tính mạng của anh.
Kitamura:
Ừm...
Kitamura:
Nhưng mà, tại sao? Rõ ràng chúng vừa mới ở quanh đây mà...
Kitamura:
Rõ ràng lúc nãy tôi còn thấy, thân thể của chiến hữu bị xé thành từng mảnh...
Paimon:
Này, bình tĩnh lại đi! Không sao nữa rồi!
Kitamura:
Ôi...
Kitamura:
Tôi hiểu rồi, đại nhân Shogun... là đại nhân đã cứu Inazuma đúng không?
Kitamura:
Tin tưởng vào đại nhân Shogun quả nhiên là lựa chọn đúng đắn nhất, chỉ cần đại nhân Shogun còn ở đây, Inazuma sẽ mãi mãi trường tồn...
Kitamura:
Cảm ơn đại nhân Shogun, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân...
Paimon:
Anh ta, anh ta sao vậy?
Nhà Lữ Hành:
Hình như sắp biến mất rồi sao?
Ei:
...Biến mất rồi.
Paimon:
Tôi... tôi không hiểu vừa nãy đã xảy ra chuyện gì nữa... nhưng cứ cảm thấy rất đau lòng, rất tuyệt vọng...
Ei:
Nếu tôi đoán không lầm, cảnh tượng lúc nãy có lẽ là ký ức còn sót lại của một samurai.
Ei:
Anh Đào Thần có thể thanh tẩy sự ô uế trong địa mạch. Sau khi bị chó săn tấn công, sự ô uế rỉ ra từ các vết nứt trên thân cây đó sẽ ngưng tụ thành thực thể.
Ei:
Nếu là sự ô uế mãnh liệt thì cá thể mà nó tạo thành sẽ có năng lực tấn công mạnh mẽ. Nếu sự ô uế đã được thanh tẩy thì sẽ hiện lên dưới hình dạng ký ức.
Ei:
Sự ô uế bị thanh tẩy sẽ tan biến rất nhanh, sau đó thấm vào trong địa mạch. Nói cách khác, chúng không thể tồn tại quá lâu.
Paimon:
Nói cách khác, ký ức của những người đã chết trong quá khứ đều xuất hiện vào ban nãy sao?
Ei:
Đúng vậy. Vị binh sĩ đó là một trong ngàn vạn người đã hi sinh, những gì anh ta nói chính là thảm họa xảy ra ở Inazuma 500 năm trước.
Ei:
Ừm. Lúc đó, Inazuma đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Một số đến từ khu vực bản địa, còn một số... đến từ vương quốc đã bị diệt vong, Khaenri'ah.
Ei:
Thảm họa của Inazuma đã khiến tôi không thể an lòng, nếu không can thiệp kịp thời, thảm họa này có thể sẽ lan rộng khắp Teyvat.
Ei:
Và bạn của tôi, Kitsune Saiguu, nói với tôi là cô ấy sẽ sử dụng tất cả sức mạnh xung quanh mình để gánh vác trách nhiệm bảo vệ Inazuma, giúp tôi dẹp bỏ mọi lo lắng.
Ei:
...Tôi có thể cảm nhận được, mặc dù không ai nói ra, nhưng tôi và cô ấy đều hiểu, con đường phía trước e là lành ít dữ nhiều.
Paimon:
Ừm... Ý là, lúc Khaenri'ah xảy ra thảm họa thì Inazuma cũng bị tập kích sao?
Ei:
Đúng vậy. Vô số ma vật đột nhiên xuất hiện tại Inazuma. Kitsune Saiguu... vì muốn bảo vệ người dân, cuối cùng cũng hy sinh cả mạng sống của mình.
Ei:
Tôi không được gặp mặt cô ấy lần cuối. Nhưng tôi tin rằng, cho đến giây phút cuối cùng, cô ấy cũng đã thực hiện được lời hứa với tôi.
Ei:
Nhưng dù vậy, thảm cảnh của Inazuma cũng vượt xa dự đoán. Những chuyện bất hạnh trở thành vết thương lớn để lại cho nơi này... và cả trong tim tôi.
Paimon:
Ei...
Nhà Lữ Hành:
Đây là "mất mát" mà Yae Miko nói sao?
Ei:
Đúng vậy, đã lâu rồi tôi vẫn không thể đối mặt với nỗi đau mà "mất mát" đó mang đến.
Ei:
Tôi chỉ có vũ lực, dù tôi có thể trảm Họa Thần, diệt ma thú, nhưng tôi vẫn không thể chiến thắng thời gian, không thể giữ lại người mà mình trân trọng.
Ei:
...
Ei:
Nhưng mà, sau khi đối diện với "nguyện vọng" của con người, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tầm nhìn của tôi không thể mãi dừng lại ở quá khứ.
Nhà Lữ Hành:
Cô đã không còn câu nệ quá khứ nữa sao?
Ei:
...Lúc trước, khi cùng bạn đi tham quan Inazuma, tôi đã thấy được khả năng của con người và sự tiến bộ của Inazuma qua nhiều thế kỷ. Tất cả đều vượt xa tưởng tượng của tôi.
Ei:
Tiến về phía trước sẽ mang lại mất mát, nhưng nó cũng sẽ tạo ra những cuộc "gặp gỡ".
Ei:
Vị binh sĩ lúc nãy đã đối mặt với quá nhiều "mất mát", nhưng vẫn chọn "tiến về phía trước" để chiến đấu.
Ei:
Những người hy sinh ở thời đại đó, họ liều mạng cũng chỉ vì theo đuổi tương lai... cảnh tượng trong lòng họ có lẽ không phải là sự vĩnh hằng mà tôi từng mong đợi.
Ei:
Là một vị thần của Inazuma, đã đến lúc tôi phải đáp lại kỳ vọng của họ rồi.
Ei:
Những chiến sĩ đã từng đổ máu, những linh hồn đã hòa vào vùng đất này.
Ei:
Tôi sẽ không quên sự nỗ lực của mọi người.
Paimon:
Ei đang mang theo nhiều gánh nặng quá...
Nhà Lữ Hành:
...
Ei:
Đi thôi, chúng ta phải tiếp tục điều tra chuyện của Anh Đào Thần.
Nói chuyện với người xuất hiện
Paimon:
Ừm, có phải Ei trông không ổn lắm đúng không...
Nhà Lữ Hành:
Cô có ổn không?
Ei:
Sao lại hỏi như vậy?
Paimon:
Thường thì cô chỉ cần rút đao, "xoẹt" một phát là đã chém nát bọn chúng rồi đúng không?
Ei:
Đừng lo, tôi chỉ muốn tiết kiệm chút sức lực thôi.
Ei:
Mặc dù tôi đã nắm được một số thông tin, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống bất ngờ.
Ei:
Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù vẫn còn ma thú mạnh hơn mai phục ở xung quanh, tôi cũng phải có đủ sức mạnh để ứng phó.
Paimon:
Ồ! Ei không hổ danh là một shogun trải qua trăm ngàn trận chiến!
Paimon:
Lần này vết thương ở gốc cây có vẻ như rất nghiêm trọng... phải báo chuyện này cho người của Hiệp Hội Yashiro thôi.
Paimon:
Ơ, lại có ánh sáng xuất hiện kìa?
Ánh sáng rải rác khắp nơi, một lần nữa hội tụ thành hình người...
Nhà Lữ Hành:
Lại giống như ban nãy sao?
Ei:
Ông là... Furuyama?
Furuyama:
Hả?
Furuyama:
Là đại nhân Shogun đúng không? Không phải đại nhân ra chiến trường xa xôi rồi sao? Sao lại quay về đây rồi?
Paimon:
(Chiến trường xa xôi? Có vẻ như vẫn là câu chuyện của 500 năm trước nhỉ...)
Ei:
Cho phép tôi giới thiệu với mọi người, vị này là Furuyama, là một thợ trà luôn đi theo tôi.
Ei:
Dù cho bị mù, nhưng Furuyama vẫn có thể pha ra vị trà ngon nhất nhì Inazuma đó.
Furuyama:
Đại nhân quá khen rồi. Chẳng qua là vì thường hay đi cùng đại nhân nên mới có thể luyện tập được những kỹ năng này thôi.
Furuyama:
Nghe có vẻ như đại nhân Shogun đang dẫn theo khách nhỉ.
Furuyama:
...Trong tình huống này, lão đây sợ là không thể dâng lên chén trà ngon... Nhưng nếu các vị không chê thì có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Furuyama:
Dù sao thì bên ngoài cũng đã trở thành một mớ hỗn độn rồi.
Paimon:
Vậy, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
Paimon:
Ừm... Đúng rồi, bên ngoài toàn là dã thú, trời tối đen như mực, còn có rất nhiều người bị thương nữa...
Furuyama:
Thì ra là vậy, đánh đến đây rồi à.
Furuyama:
Những hộ dân quanh đây gần như bỏ đi hết rồi, họ muốn đưa lão theo, nhưng lão đây thấy điều đó vô nghĩa nên đã không đi theo họ.
Furuyama:
Đại nhân Shogun ở đây, thì lão đây không có lý do gì để đi cả.
Furuyama:
Nếu đây là chuyện mà ngay cả đại nhân Shogun cũng bất lực, thì lão đây còn có thể chạy đi đâu được chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tại sao ông lại không hoảng sợ chút nào vậy?
Furuyama:
Chạy trốn là để có thể sống tiếp. Và muốn sống tiếp, là vì cuộc sống vẫn còn đang dang dở.
Furuyama:
Còn lão đây thì không có suy nghĩ đó, cũng không còn gì tiếc nuối.
Furuyama:
Khi đại nhân Shogun uống trà, thường sẽ kể cho lão đây nghe về "ước mơ" của đại nhân.
Furuyama:
Nghe cô ấy kể chuyện, người bị mù nhiều năm như lão đây cũng cảm thấy như chính mình đang được ngắm nhìn những ngọn núi và vùng biển đẹp nhất Inazuma... Lâu ngày, lão đây dần hiểu được những suy nghĩ lãng mạn và mơ mộng của cô ấy.
Furuyama:
Cô ấy luôn nói, "tất cả những gì tốt đẹp đều sẽ thay đổi và biến mất theo thời gian. Vì vậy, sống ở trên đời, nhất định phải cố gắng tận hưởng, để sau này không còn gì phải hối tiếc."
Paimon:
Chuyện này...
Furuyama:
Cho nên dù hiện trạng có tệ đến thế nào, lão đây cũng đã được tận hưởng qua vô vàn những điều đẹp đẽ, cũng không có gì để bất mãn.
Ei:
Có lẽ đúng là như vậy.
Furuyama:
Không bao lâu nữa, lão đây sẽ phải rời xa đại nhân Shogun. Thật đáng tiếc... không đủ duyên để chứng kiến đại nhân Shogun xây dựng lại Inazuma sau cơn hoạn nạn.
Furuyama:
Nhưng cũng không sao. Mọi người đều nói Inazuma đã bị bóng tối bao phủ, nhưng trong mắt của lão đây, Inazuma trước giờ vẫn luôn là màu đen rồi.
Furuyama:
Sau cơn mưa trời lại sáng. Hơn nữa, cho dù lão đây may mắn sống được đến lúc đó, thì cũng chỉ là một lão già mù không thể hiểu được tâm tư... Haha, nên thôi bỏ đi.
Ei:
...
Furuyama:
Ôi, xin lỗi, lão đây hồ đồ quá rồi. Nói luyên thuyên nãy giờ mà vẫn chưa mang trà lên.
Furuyama:
Đại nhân Shogun đến mà không có trà thì còn ra thể thống gì chứ.
Furuyama:
Chờ chút nhé, chờ lão... ừm, dụng cụ pha trà đâu nhỉ?
Furuyama:
Không lẽ khi họ rời khỏi đây đã làm bể rồi chăng?
Paimon:
Hình như không thấy dụng cụ pha trà đâu cả...
Furuyama:
Không có sao? Chúng vốn dĩ phải ở gần đây mới phải. Thật là... để đại nhân Shogun và các vị khách cười chê rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi biết ở đâu có dụng cụ pha trà.
Furuyama:
Sao có thể để khách phải tự đi lấy chứ, thật không phải phép mà.
Ei:
Không sao, ông cứ nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ quay lại ngay.
Furuyama:
Đại nhân Shogun đích thân đi sao? Không được không được, tình hình chiến sự bên ngoài...
Ei:
Tình hình bên ngoài... phức tạp, hoàn toàn khác với phòng trà trong ký ức của ông.
Ei:
Cứ để đó cho chúng tôi.
Furuyama:
Chuyện này... thôi được. Dù sao cũng sẽ có ngày, lão đây phải để đại nhân Shogun chuẩn bị dụng cụ pha trà thay lão rồi...
Furuyama:
Phải nói đây là điều tiếc nuối cuối cùng hay là điều may mắn cuối cùng đây, haha.
Nói chuyện với Ei
Hirano:
Là Nhà Lữ Hành, cả... đại, đại nhân Shogun nữa!
Hirano:
Không biết đại nhân Shogun đích thân đến đây có việc gì ạ?
Ei:
Muốn mượn dụng cụ pha trà của Hiệp Hội Yashiro.
Hirano:
À, à được! Thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay.
Hirano:
Mời đại nhân Shogun đến đình viện nghỉ ngơi một lát, tại hạ sẽ báo với gia chủ là có đại nhân đến thăm. Chuẩn bị xong dụng cụ pha trà thì tại hạ sẽ đem đến đây ngay cho đại nhân.
Ei:
Không cần đâu, ta không phải đến để gặp người đó. Trong thời gian này, ta muốn nói chuyện với nhà lữ hành hơn. Chuyện dụng cụ pha trà, phiền ngươi nhé.
Hirano:
Không không không, đại nhân Shogun đích thân đến đây, thuộc hạ nào dám từ chối! Thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay đây.
Ei:
Khó lắm mới có cơ hội nói chuyện, chắc là bạn có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Người thợ trà đó thật sự đang pha trà cho "cô" sao?
Paimon:
Đúng đúng, tôi cũng muốn hỏi! "Đại nhân Shogun" mà ông ấy nói nghe không giống cô chút nào.
Ei:
Tôi rất ít khi có dịp uống trà, thời gian rảnh rỗi hầu như đều để luyện võ.
Ei:
Phần lớn thời gian, ông ấy đều pha trà cho Lôi Thần tiền nhiệm, cũng chính là chị của tôi, Raiden Makoto.
Ei:
Ông ấy có thể nhận ra hai "Shogun", nhưng lại luôn tỏ ra không biết gì.
Ei:
Ý niệm mà ông ấy vừa nói là quan điểm về thực tế mà Makoto luôn đề cao.
Paimon:
Nó thực sự khác với những gì cô nghĩ...
Ei:
Đúng vậy, đây là sự khác biệt quan trọng nhất giữa chúng tôi.
Ei:
Trong mắt chị ấy, điều quý giá nhất trên đời là "ước mơ". Tức là cuộc sống luôn khao khát một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhà Lữ Hành:
Đó chẳng phải "nguyện vọng" sao?
Ei:
Có điểm tương đồng, nhưng không hoàn toàn giống nhau.
Ei:
Khi bạn xông vào "Nhất Tâm Tịnh Thổ", từ xa tôi đã nhìn thấy vô số ngôi sao trên bầu trời tượng trưng cho những nguyện vọng được thắp sáng, và trong tim tôi có chút rung động.
Ei:
Bây giờ có vẻ như chị ấy đã đúng, tôi đã đi chệch hướng rồi.
Paimon:
Thì ra là còn có nguyên nhân này...
Ei:
Chị ấy nghĩ xa hơn tôi. Trong mắt chị ấy, trạng thái mang tên "ước mơ" đó hão huyền và trừu tượng hơn "nguyện vọng" nhiều.
Ei:
Hầu hết những gì "nguyện vọng" hướng đến đều là vật chất hoặc hồi kết, sẽ luôn có điểm cuối, rồi sẽ có những "nguyện vọng" mới thay thế.
Ei:
Điều Makoto thực sự quan tâm là động lực thúc đẩy loài người liên tục sản sinh ra những "nguyện vọng" mới. Động lực này bắt nguồn từ bản năng, hay nói cách khác... nó cũng là vĩnh hằng.
Paimon:
Hơi, hơi khó hiểu...
Ei:
Nói một cách đơn giản, là không quan tâm kết quả.
Ei:
Lúc đó tôi không thể hiểu được, tại sao lại có thể để mọi thứ tiếp tục trôi trong khi vẫn duy trì được sự vĩnh hằng chứ?
Ei:
Đây là cách giải thích của chị ấy về "vĩnh hằng".
Nhà Lữ Hành:
Nó cũng phù hợp hơn với hiểu biết của con người về thế giới.
Ei:
Đúng vậy, tôi đã từng nghĩ rằng có lẽ chị ấy phải nắm được một loại trí tuệ uyên thâm và khó nắm bắt nào đó mới nói như vậy.
Ei:
Cuối cùng tôi mới nhận ra rằng, suy nghĩ của Makoto trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại là một sự lựa chọn chín chắn có tầm nhìn xa và thận trọng hơn.
Paimon:
Bây giờ cô đã hiểu được chị ấy chưa?
Ei:
Quan điểm trong quá khứ của tôi về "vĩnh hằng", các bạn cũng đã thấy rồi đó.
Ei:
Giờ tôi không còn cố chấp với những mất mát đó nữa. Chị ấy và tôi có thể xem như đã hòa giải rồi chứ.
Hirano:
Đại nhân Shogun, thuộc hạ tìm được dụng cụ pha trà rồi! Có lẽ bộ này là thích hợp với đại nhân nhất...
Ei:
Ừm, rất đẹp, cảm ơn nhé.
Hirano:
Đại nhân khách sáo rồi, thuộc hạ xin nhận lời cảm ơn của đại nhân...
Paimon:
Đại nhân Shogun thật ra cũng dễ nói chuyện mà.
Ei:
Hai vị, chúng ta về thôi, đừng để Furuyama đợi lâu.
Nói chuyện với Ei
Paimon:
Í, ông lão kia đâu rồi?
Paimon:
Không phải ông ấy tự đi tìm dụng cụ pha trà đó chứ.
Nhà Lữ Hành:
Nói không chừng...
Ei:
Nói không chừng cũng giống như ký ức lần trước chúng ta nhìn thấy, sức mạnh của địa mạch không thể giúp ông ấy tồn tại quá lâu.
Paimon:
Vậy, vậy chúng ta không được uống trà của ông ấy pha sao?
Paimon:
Thậm chí còn không có cơ hội nói với ông ấy lời tạm biệt nữa... Hic...
Ei:
Thông tin trong địa mạch quá rối rắm và phức tạp, có thể gặp lại ông ấy một lần nữa, đã là duyên phận cực kỳ hiếm có rồi...
Paimon:
Ừm...
Ei:
Cơ hội hiếm có, có dụng cụ pha trà ở đây. Hay là để tôi thử pha một ấm trà nhé.
Ei:
Tôi từng xem Furuyama pha trà rất nhiều lần... cho nên, tự tay pha thử có lẽ sẽ không thành vấn đề.
Ei dùng dụng cụ pha trà để pha một ấm trà...
Ei:
Pha xong rồi, thử xem nào.
Ei:
Lúc pha trà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết phải diễn đạt thế nào...
Ei:
Bạn nói đúng, hôm nay, tôi đã thấy rất nhiều thứ gợi lại ký ức của tôi.
Ei:
Và tôi cũng nhớ đến rất nhiều người, Kitsune Saiguu, Makoto, và cả những người bạn đã ra đi trước mắt tôi.
Ei:
Lúc nãy ở Hiệp Hội Yashiro, tôi chỉ nói với hai vị những chuyện nhẹ nhàng. Bây giờ... tôi sẽ nói về những chuyện nặng nề hơn.
Ei:
Trận thảm họa 500 năm trước, không chỉ lấy đi người bạn Kitsune Saiguu bên cạnh tôi... mà còn khiến tôi và Makoto xa nhau mãi mãi.
Paimon:
Cô ấy cũng mất trong trận thảm họa đó sao?
Ei:
Đúng vậy, chị ấy giấu tôi, một mình đi đến Khaenri'ah.
Ei:
Nhưng khác với tôi, Makoto là một người không giỏi chiến đấu. Trước đây mỗi lần gặp phải những nguy hiểm như vậy, tôi đều là người ra mặt giải quyết.
Ei:
Lần này tình hình thực sự bất đắc dĩ, Makoto đành phải để tôi lại phía sau. Không... phải nói là, giấu tôi phía sau chị ấy. Đến khi tôi nhận ra điều này thì...
Nhà Lữ Hành:
Lẽ nào, Makoto đã...
Ei:
Đúng vậy. Tất cả đã quá trễ, tôi chỉ kịp nhìn thấy chị ấy thoi thóp.
Ei:
Lúc đó chị ấy đã hôn mê, tôi chỉ có thể nhập vào tâm trí của chị ấy... Đối với các bạn, đó là một nơi giống như "Nhất Tâm Tịnh Thổ".
Ei:
Ở đó, chúng tôi đã từ biệt lần cuối. Tôi đã khóc lóc thảm thiết, đến lúc đó tôi vẫn không hiểu được chị ấy nghĩ gì.
Ei:
Tại sao người đến Khaenri'ah trước không phải là tôi mà lại là chị ấy chứ? Tại sao chị ấy lại giấu tôi, lẽ nào đó gọi là "che chở" sao?
Ei:
Chính ở nơi đó, tôi đã quyết định, phải theo đuổi vĩnh hằng. Để làm chứng cho sự quyết tâm này, tôi đã giữ không gian ý thức sắp tiêu tan của chị ấy lại, mang về Inazuma.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Ei:
Về đến Inazuma, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một cây anh đào khổng lồ xuất hiện trên Núi Yougou, cũng chính là Anh Đào Thần mà các bạn biết.
Ei:
Đúng như bạn nói, lúc đó tất cả mọi người đều hiển nhiên nói với tôi rằng Anh Đào Thần đã tồn tại từ rất lâu rồi, và không hiểu tôi ngạc nhiên vì điều gì.
Ei:
Không ai thắc mắc vấn đề này. Sự tồn tại của Anh Đào Thần rõ ràng là khác với ký ức của tôi, và dường như chỉ có tôi mới có thể cảm nhận được nó đột nhiên xuất hiện mà thôi.
Ei:
Cuối cùng, tôi chỉ có thể tin rằng đây là một hiện tượng kỳ diệu do không gian ý thức đó gây ra.
Ei:
Nhờ có sức mạnh của Anh Đào Thần, tôi mới có thể dập tắt thảm họa ma vật đó của Inazuma.
Paimon:
Nghe có vẻ như vượt ngoài phạm vi hiểu biết của tôi rồi...
Nhà Lữ Hành:
Có thể là do sức mạnh của Makoto chăng?
Ei:
Ừm. So với tình yêu mà chị ấy dành cho mảnh đất và con người nơi này... Thì tôi vẫn còn kém xa.
Ei:
Vốn dĩ tôi đã quyết định không bao giờ nhắc đến câu chuyện này nữa. Đối mặt với chia ly là một điều vô cùng đau đớn.
Ei:
Nhưng mà... vị trà đắng đi vào cổ họng, thì dư vị của nó cũng có chút ngọt ngào.
Ei:
...Đã đến lúc phải đối mặt với tất cả rồi.
Paimon:
Phải rồi, Traveler, vì Ei đã đích thân trải qua trận chiến đó, vậy nên...
Nhà Lữ Hành:
Cô đã từng gặp em gái của tôi chưa?
Ei:
Em gái? Hm... tôi cũng có nghe nói là bạn đang tìm người thân...
Ei:
Chẳng lẽ cô ấy cũng có liên quan đến thảm họa Khaenri'ah sao?
Paimon:
Từ những gì chúng tôi biết thì có lẽ là vậy.
Ei:
Thành thật xin lỗi, tôi không có chứng kiến toàn bộ quá trình. Khi tôi đến đó, trận chiến khốc liệt ấy đã kết thúc rồi.
Ei:
Vả lại... khi đó, trong đầu tôi chỉ toàn là Inazuma và nỗi bất hạnh của những người xung quanh.
Ei:
Vì vậy, tôi e rằng tôi không thể giúp được bạn.
Paimon:
Thật đáng tiếc, nhưng cũng không còn cách nào khác...
Paimon:
Cả hai người đều có những trải nghiệm đau thương...
Ei:
Ly trà cuối cùng này, xin mời người thợ trà.
Ei:
Cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta có cơ hội gặp lại nhau.
Ký ức của nhiều người thoát ra khỏi bộ rễ bị hư hại của Anh Đào Thần. Nhân cơ hội này Raiden Ei đã kể cho bạn nghe những câu chuyện về những người bạn mà cô ấy yêu quý và cả Inazuma - vùng đất mà cô ấy muốn bảo vệ.
Nói chuyện với Ei
Ei:
Vẫn như cũ, cứ giao cho tôi.
Paimon:
Này... cô có chắc là mình ổn không? Đừng làm chúng tôi sợ nha!
Ei:
Đừng lo, chiến đấu là điều mà tôi quen thuộc nhất.
Nói chuyện với Ei, xác nhận tình trạng của cô ấy
Paimon:
Ei, hay là giao cho chúng tôi đi!
Ei:
Tôi...
Ei:
Xin lỗi.
Paimon:
Không sao đâu, cô cứ lui về phía sau nghỉ ngơi lấy sức đi!
Paimon:
Để chúng tôi đi xử lý đám ma vật là được rồi!
Paimon:
Ấy... lại là loại ánh sáng đó?
Vào giây phút nguy cấp, ba samurai hiện thân từ trong ánh sáng.
Fujiki:
Đây, đây là?
Fujiki:
Các người là... Ah, Shogun đại nhân, đại nhân cũng ở đây sao!
Fujiki:
Shogun đại nhân, người bị thương rồi sao?
Ei:
Ừm... ta không sao, chỉ là cơ thể ta có chút không linh hoạt thôi.
Fujiki:
Thuộc hạ cùng các samurai nhất định sẽ bảo vệ đại nhân cho đến giây phút cuối cùng!
Fukami:
Các huynh đệ, xông lên! Ma vật lại đang kéo đến rồi!
Ei:
Không được, quá nguy hiểm.
Fujiki:
Đó là trách nhiệm của bọn thuộc hạ! Nếu như sợ nguy hiểm, ngay từ đầu đã không cầm vũ khí lên rồi.
Fukami:
Shogun đại nhân đừng lo, trong tình thế khó khăn này, sức mạnh mà thần ban cho chúng tôi mới càng có ý nghĩa hơn.
Paimon:
Đó là Vision sao?
Fujiki:
Đúng vậy, tôi biết các vị thần là đấng toàn năng, sẵn sàng ban sức mạnh cho con người, có nghĩa là họ đặt nhiều kỳ vọng vào chúng tôi.
Fujiki:
Giờ đây Shogun đại nhân gặp nạn, càng là lúc chúng tôi phải thực hiện lời hứa của mình.
Paimon:
Đó là cách mà các samurai của thời đại đó nhìn nhận Vision sao...
Fukami:
Mọi người đều không biết Shogun đại nhân đã đi đâu, tất cả đều rất tuyệt vọng. Nhưng giờ chúng tôi đã tìm thấy đại nhân ở đây rồi.
Fukami:
Chỉ cần đại nhân trở lại, hy vọng sẽ lại nhen nhóm trong lòng chúng tôi thêm lần nữa.
Fukami:
Ngọn lửa hy vọng này sẽ trở thành ánh sáng dẫn đường cho chúng tôi vượt qua đêm tối.
Fujiki:
Các anh em xông lên nào!
Paimon:
Chúng tôi cũng giúp một tay!
Fujiki:
Hả...
Fujiki:
Tôi hiểu rồi, hãy bảo trọng.
Nói chuyện với Ei và các samurai
Fujiki:
Có vẻ chúng đã ngừng tấn công rồi.
Fukami:
Đây là lần đầu tiên tôi đánh một trận ác liệt như vậy đó!
Ei:
Cảm ơn mọi người...
Paimon:
Cô thấy sao rồi? Có cần nghỉ ngơi thêm chút nữa không?
Ei:
Tôi thấy khá hơn rồi.
Fujiki:
Các bạn quả là võ nghệ cao cường, thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Fujiki:
Đám ma vật đó chắc chắn sẽ quay trở lại. Đến lúc đó, sợ rằng không chỉ đơn giản là Chó Săn Ma Vật nữa.
Fujiki:
Các bạn hãy mau hộ tống Shogun đại nhân về Inazuma, hội hợp lại với đội quân của đại nhân càng sớm càng tốt.
Fukami:
Nhìn thấy Shogun an toàn trở về, sĩ khí ắt hẳn sẽ càng được nâng cao.
Paimon:
Vậy còn các anh thì sao?
Fujiki:
Chúng tôi sẽ ở đây ngăn cản ma vật, không thể để chúng tiếp tục tiến lên.
Fujiki:
Chỉ cần các anh em đồng lòng hợp sức, dù cho bao nhiêu ma vật cũng sẽ không thành vấn đề.
Paimon:
...
Fukami:
Cứ giao cho chúng tôi! Chiến đấu chính là điều mà chúng tôi quen thuộc nhất!
Fukami:
Nhưng Shogun đại nhân thì khác, chỉ có đại nhân mới có thể đảo ngược thế trận tuyệt vọng này và đưa chúng tôi đến với tương lai.
Fukami:
Bất kể Inazuma có phải đối mặt với mối đe dọa nào, chúng tôi cũng sẽ luôn đặt niềm tin vào Shogun đại nhân!
Ei:
...
Ei:
Cảm ơn mọi người, ta nhất định sẽ đưa Inazuma đi đến một tương lai tươi sáng hơn.
Ei:
Lời hứa này tuy có chút muộn màng, nhưng ta nhất định sẽ thực hiện nó.
Fukami:
Shogun đại nhân xin hãy yên tâm, có lời này của đại nhân thì chúng tôi dù có chết cũng không từ!
Fukami:
Chúng tôi nhất định sẽ cùng đại nhân lấy lại tất cả những gì Inazuma đã mất!
Fujiki:
Shogun Trường Tồn, Vĩnh Hằng Bất Diệt!
Các samurai:
Shogun Trường Tồn, Vĩnh Hằng Bất Diệt!
Paimon:
Họ... biến mất rồi?
Ei:
Cả hai.
Ei:
Sự hy sinh của mọi người khiến tôi đắm chìm trong đau đớn tuyệt vọng, đến nỗi phớt lờ khoảnh khắc mà họ dùng sinh mạng của mình đốt cháy tất cả, tỏa ra ánh sáng huy hoàng...
Ei:
Kết quả là mấy trăm năm nay, tôi đã không làm tròn kỳ vọng của họ.
Ei:
Giờ có nói gì với họ cũng đều vô nghĩa, họ chỉ là một đoạn ký ức rời rạc tồn tại trong địa mạch.
Ei:
Cho dù là vậy, tôi cũng đã nợ họ... và cả những người dân hiện giờ một câu trả lời.
Paimon:
Paimon cho rằng tâm ý này được đáp lại sau mấy trăm năm cũng coi như là có kết quả rồi.
Ei:
Cảm ơn, nhưng đây vốn dĩ là điều mà thần của Inazuma nên làm, tôi đã quá chậm trễ rồi.
Ei:
Như các samurai đã nói, tôi từng cho rằng, bản thân chỉ cần gánh chịu những gì mà một chiến binh phải chịu đựng.
Ei:
Nhưng điều mà Inazuma cần hơn cả, đó là một người giống như Makoto.
Ei:
Mặc dù tôi hoàn toàn khác với Makoto, và cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành chị ấy, nhưng tôi vẫn cần phải làm những điều mà chị ấy lẽ ra phải làm.
Nhà Lữ Hành:
Con người đáng để cô tin tưởng.
Ei:
Đúng vậy, họ rất mạnh mẽ và cứng cỏi, thật đáng tự hào...
Ei:
Raiden Shogun, người mà họ tôn kính, không thể trở thành gánh nặng của họ.
Paimon:
Xem ra, cô đã nghĩ thông suốt rồi!
Ei:
Inazuma sẽ có những thay đổi và cơ hội mới, nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục. Vết sẹo do "quá khứ" để lại sẽ được thời gian xóa mờ.
Ei:
Cho dù mất bao nhiêu năm, tôi cũng sẽ kiên trì đến cùng. Đây là lời cam kết của tôi.
Ei:
Loại bỏ Chó Săn Ma Vật, bước đầu coi như đã được giải quyết. Có vẻ như chúng không gây ra mối đe dọa quá lớn.
Ei:
Những vấn đề tiếp theo như điều tra nguyên nhân, bảo dưỡng bộ rễ... đều sẽ giao cho người của Hiệp Hội Tenryou và Yashiro xử lý.
Paimon:
Ừm, vậy chúng ta đi thôi!
Paimon:
Mặc dù Ei trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng chắc hẳn đang cảm thấy rất bối rối nhỉ?
Paimon:
Tôi cảm thấy là cô ấy đã thay đổi rất nhiều.
Paimon:
Hả?
Paimon:
Sao thế Ei? Mau lên nào.
Ei:
Ừm...
Nhà Lữ Hành:
Ei!
Paimon:
Cô sao thế, có phải lại khó chịu ở đâu không?
Ei:
Tôi... không thể cử động được.
Ei:
Có vẻ như tình hình nghiêm trọng hơn tôi tưởng rồi.
Ei:
Không cần, là "cô ấy" đang gọi tôi, đây chính là thời cơ tốt nhất.
Ei:
Traveler, có thể đỡ tôi không?
Ei:
Tôi cần đến hang động bên dưới Đền Narukami.
Paimon:
Hang động? Bên trong đó có gì sao?
Ei:
Đó là một chiến trường... nơi mà tôi có thể từ bỏ quá khứ để hướng đến tương lai.
Nói chuyện với Ei
Ei:
Đến rồi, lối vào ở bên đó...
Paimon:
Cổng Torii đó ở đâu ra vậy?
Nhà Lữ Hành:
Cô vẫn ổn chứ?
Ei:
Có vẻ tệ hơn rồi... nhưng không sao, tôi sẽ mau chóng kết thúc tất cả.
Ei:
Đây là lối vào không gian ý thức của Raiden Makoto... do chính tay tôi phong ấn.
Ei:
Có vẻ như "cô ấy" đã không cho phép tôi sử dụng cơ thể này một cách bừa bãi nữa rồi.
Paimon:
Hửm? Là sao cơ, cô ấy là ai? Makoto sao?
Ei:
Đi theo tôi.
Paimon:
Chúng ta đi đâu... Úi, a a a!!
Vào không gian bí ẩn
Các bạn bị một sức mạnh nào đó kéo vào không gian thần bí.
Nói chuyện với Ei
Paimon:
Ui da... chóng mặt quá, chúng ta bị lôi đến đâu đây...
Paimon:
Woa! Nơi này...
Nhà Lữ Hành:
Rất giống với "Nhất Tâm Tịnh Thổ".
Paimon:
Mau nhìn kìa, bên đó!
Paimon:
Có thêm một Ei khác nữa!
Raiden Shogun:
Chúng ta lại gặp nhau rồi, nhà lữ hành.
Raiden Shogun:
Ta thân là người hỗ trợ bên trong, và cũng là người bảo vệ quy tắc.
Raiden Shogun:
Nếu có một bên muốn làm trái quy tắc, thì cơ thể này... sẽ ngăn cản mối nguy đó.
Paimon:
Cảm giác này... lẽ nào là "con rối" Shogun sao?!
Raiden Shogun:
Cô đã đi khắp nơi với cơ thể của tôi, có vẻ như đã hiểu được ý nghĩa thực sự của vĩnh hằng rồi chứ.
Raiden Shogun:
Cô nghĩ rằng bản thân của hiện tại đã kiên định hơn trước kia, nên cho rằng con người hiện tại của mình là đúng sao?
Raiden Shogun:
Cô rốt cuộc là đã có suy nghĩ mới hay là đã bị "mài mòn" đến mức không thể kháng cự được?
Ei:
Tôi đến để cho cô biết câu trả lời.
Ei:
Chúng ta đều là chiến binh, cách duy nhất để nói chuyện lúc này chính là chiến đấu.
Paimon:
Á, đợi đã, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề quá rồi!
Paimon:
Cô... cô vẫn ổn chứ?
Ei:
Sự khó chịu trước đó là vì Shogun đã phản kháng lại việc tôi tiếp tục sử dụng cơ thể của cô ấy.
Ei:
Như cô ấy đã nói, một khi tôi thay đổi suy nghĩ, thì cô ấy sẽ coi tôi như kẻ thù.
Ei:
Chỉ cần tiến vào không gian ý thức, tôi sẽ có thể tồn tại độc lập với cô ấy và sẽ không còn bị khống chế nữa.
Ei:
Mặc dù chỉ là con rối, nhưng Shogun vẫn có ý thức riêng. Và khi cần thiết, cô ấy sẽ xuất hiện ở đây để đối chất với tôi.
Paimon:
Hmm... mặc dù Ei đã từng nói bất kể khó khăn đến đâu cũng sẽ làm được, nhưng ai lại có thể nghĩ đến chuyện tự mình đánh mình như vậy chứ!
Paimon:
Không ngờ Ei và Shogun lại đối đầu với nhau...
Ei:
Quy tắc là do tôi đã đặt ra cho Shogun... Không, nói đúng hơn thì Shogun chính là lý tưởng của tôi khi xưa, là nền tảng của "vĩnh hằng", khó có thể lay chuyển.
Ei:
Tôi sẽ không cố gắng thay đổi cô ấy nếu điều đó không cần thiết.
Paimon:
Còn cách nào khác không? Có cách nào chỉ nói chuyện mà không động thủ không?
Nhà Lữ Hành:
Ei không phải loại người để lại đường lui cho mình.
Paimon:
Nhưng cả hai người đó đều là vì Inazuma...
Raiden Shogun:
Cơ thể này, là biểu tượng của sự uy nghiêm tối cao, được trao quyền cai trị một quốc gia, hiện thân của tất cả những gì thuộc về "Raiden Shogun".
Raiden Shogun:
Tất nhiên sẽ phải kế thừa nỗi đau mất mát khôn nguôi của Ei khi tiến về phía trước, và cả quyết tâm đạt được sự vĩnh hằng.
Raiden Shogun:
Tất cả đều là để chống lại sự mài mòn.
Raiden Shogun:
Sự quyết tâm, lòng dũng cảm, sự ngưỡng mộ, lòng căm thù... đều sẽ bị suy thoái và biến dạng theo dòng chảy của thời gian.
Raiden Shogun:
Chỉ có quy tắc là không bao giờ thay đổi.
Ei:
Đây quả thực là những gì tôi đã nghĩ khi tạo ra cô.
Ei:
Giờ đây cũng trở thành bức tường cao mà tôi cần phải vượt qua.
Raiden Shogun:
Cô muốn đối đầu với tôi sao?
Raiden Shogun:
Tôi là quá khứ của cô, là quy tắc bất biến, là người bảo vệ "vĩnh hằng".
Ei:
Còn tôi là người mang lời hứa về giấc mơ với thần dân... Raiden Ei.
Nói chuyện với Ei
Paimon:
Cô đã đánh bại con rối đó rồi sao?
Raiden Shogun:
Xem ra võ nghệ của cô không hề suy giảm.
Raiden Shogun:
Nhưng ý chí của cô còn có thể tồn tại được bao lâu đây?
Paimon:
Sao, sao có thể...
Nhà Lữ Hành:
"Con rối" Shogun không lẽ là bất khả chiến bại sao?
Ei:
Trong không gian ý thức, sự tồn tại của cô ấy quả thực rất khó lay chuyển.
Ei:
Cô ấy được tạo ra để chống lại sự mài mòn. Ý chí của cô ấy có thể vượt qua mọi sinh linh, kể cả bạn và tôi.
Paimon:
Vậy đây chẳng phải là một trận chiến không hồi kết sao?
Ei:
Có lẽ vậy. Nhưng tôi phải chứng minh cho cô ấy thấy rằng, ý chí của tôi lúc này đã hoàn toàn không phải là sản phẩm của sự mài mòn. Trong tương lai tôi sẽ rèn nên một nhân cách lớn có thể chống lại cả sự mài mòn.
Ei:
Nếu không làm vậy, quy tắc của Shogun sẽ không bao giờ thay đổi, và Inazuma cũng sẽ không bao giờ có thể tiến về phía trước.
Ei:
Đó là trách nhiệm của tôi. Dù trận chiến này kéo dài bao lâu, vài tháng, vài năm, hàng chục hay hàng trăm năm... Dù phải chiến đấu bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ đánh bại cô ấy.
Nhà Lữ Hành:
Vậy Inazuma sẽ phải làm sao đây?
Ei:
500 năm trước, loài người đã chứng minh sức mạnh của mình bằng cách chiến đấu hết mình.
Ei:
Giờ đây, họ lại dựa vào nguyện vọng để loại bỏ những thứ tệ hại cũ kỹ, giống như cây anh đào già mọc thêm cành mới.
Ei:
Và tôi cũng nên học cách tin tưởng họ.
Ei:
Tôi biết. Nhưng nếu "giấc mơ" mà Makoto đã nói mới là vĩnh hằng thực sự, thì khoảnh khắc Shogun không tồn tại, cũng không có gì là đáng sợ.
Ei:
Nếu vì tương lai vô hạn của Inazuma, trận chiến của tôi dù có kéo dài bao lâu cũng chỉ là chớp nhoáng trong "cõi vĩnh hằng".
Ei:
Tôi đã hứa với các thần dân của Inazuma rằng tôi sẽ trở lại. Lời hứa này có bạn làm chứng.
Ei:
Trong thời gian tôi vắng mặt, mọi việc sẽ phó thác cho Miko.
Paimon:
Nhưng, nhưng như vậy sẽ...
Ei:
Hãy giúp tôi chuyển lời.
Các bạn dường như đã bị Ei đuổi khỏi không gian.
Nhà Lữ Hành:
Ei!
Paimon:
Á!
Thương lượng đối sách với Paimon
Paimon:
Chúng ta đã bị đẩy ra ngoài rồi sao...
Paimon:
Phải làm sao đây? Chúng ta thực sự sẽ để Ei và Shogun tiếp tục đánh nhau trong đó mãi sao!?
Paimon:
Cô ấy nói đúng, có lẽ đây là cách duy nhất để thay đổi các quy tắc của Shogun, nhưng...
Paimon:
Phải không? Hơn nữa Ei lại ngoan cố và dễ đi vào ngõ cụt...
Paimon:
Nếu cô ấy quá ám ảnh việc phải chiến thắng mà quên đi ý định ban đầu, nói không chừng... sẽ không thể thoát ra được nữa!
Paimon:
Ừm! Chúng ta nên giúp cô ấy một tay, để cô ấy mau chóng vượt qua thử thách này.
Paimon:
Có cách nào để rút ngắn thời gian cô ấy ở trong đó, hoặc trực tiếp giúp cô ấy giành chiến thắng không?
Nhà Lữ Hành:
Ừm...
Paimon:
Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể để Ei xảy ra bất cứ chuyện gì ở trong đó được!
Paimon:
...Nhưng chúng ta cũng không thể vào đó được nữa.
Paimon:
Muốn giúp cô ấy, thì phải tìm cách vào lại trong đó mới được. Làm sao đây, làm sao đây, hay là thử dùng đầu lao đại vào đó xem sao nhé...
Nhà Lữ Hành:
Đi tìm Yae Miko thôi.
Paimon:
Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất!
Paimon:
Không biết cô ấy có hiểu gì về cái không gian kỳ lạ này không... nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác rồi. Đi thôi đi thôi, chúng ta lên núi!
Trong không gian ký ức còn sót lại của Raiden Makoto, Ei và "con rối" Shogun bắt đầu cuộc chiến không hồi kết. Vì Inazuma, cũng là vì Ei, bạn muốn giúp đỡ Ei giống như bạn đã từng, để cô ấy có thể vượt qua thử thách đau đớn này.
Nói chuyện với Yae Miko
Yae Miko:
Trông cưng có vẻ lo lắng, không phải là có việc gì cần nhờ tôi giúp đấy chứ?
Yae Miko:
Cũng may người tới là cưng, chứ đổi là người khác thì tôi thực sự không có kiên nhẫn để cười nói tiếp đón đâu.
Paimon:
Nhưng cô vẫn cứ cười mà!
Yae Miko:
Ban nãy chỉ là câu nói đùa, được chưa? Thích bắt bẻ tôi à.
Nhà Lữ Hành:
Paimon, vào vấn đề chính đi...
Paimon:
À đúng rồi, xảy ra chuyện lớn rồi! Ei... cô ấy...
Tường thuật lại mọi chuyện cho Yae Miko...
Yae Miko:
Thì ra là vậy, Ei muốn giao Inazuma cho con người, còn bản thân thì một mình đối mặt với trận chiến không có hồi kết...
Yae Miko:
Bướng bỉnh lại cứng đầu, tự tung tự tác, chỉ cần thiếu thực lực thôi là sẽ không thể làm nên trò trống gì... quả nhiên vẫn là phong cách của cô ấy.
Yae Miko:
Cưng biết đấy, bao năm nay cô ấy vẫn như vậy, giờ có gì mà phải lo lắng chứ?
Yae Miko:
Nóng vội... haha, cũng đúng, đôi khi cô ấy cư xử cứ như là một đứa trẻ vậy.
Yae Miko:
Vậy cưng mới cho rằng tôi có thể giúp sao? Ai nói với cưng thế?
Paimon:
Hình như cô ấy đang cố tình giả ngu đúng không?
Yae Miko:
Nhóc thông minh hơn rồi nhỉ! Có điều tôi thực sự không biết gì nhiều về không gian ý thức của Raiden Makoto đâu.
Yae Miko:
Tôi chỉ biết đó là gốc rễ của Anh Đào Thần, nghe nói nó có chút khác biệt với "Nhất Tâm Tịnh Thổ" của Ei.
Paimon:
Là bởi vì Raiden Makoto đã mất rồi sao?
Yae Miko:
Cũng không hẳn, bản chất của không gian cũng có sự khác biệt... Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi, hai người ở trong đó ra thì phải hiểu rõ hơn tôi chứ?
Yae Miko:
Tóm lại thì đây chỉ là tiểu tiết mà thôi, tôi sẽ giải thích kỹ càng sau.
Yae Miko:
Chúng ta đến cổng không gian đó trước đi.
Nói chuyện với Yae Miko
Yae Miko:
Cách thì lúc nào cũng có, mặc dù có chút giảo hoạt.
Yae Miko:
Đối với người ngoài mà nói, không gian ý thức thực sự rất trừu tượng. May mà tôi cũng quen thân với Ei, nên có thể cảm nhận được vị trí của cô ấy.
Yae Miko:
Nói cách khác, tôi không thể xác định được vị trí cụ thể trong không gian, nhưng có thể đưa hai người đến chỗ của Ei.
Paimon:
Trừu tượng...? Vị trí? Là sao cơ...
Yae Miko:
Không cần cố hiểu đâu. Nói một cách đơn giản thì mọi thứ xung quanh cô ấy bây giờ đang rất hỗn loạn.
Yae Miko:
Tựa như dòng chảy hỗn loạn... nếu cố gắng bước tới sẽ bị con sóng lớn cuốn đi, hoàn toàn lạc lối giữa thời gian và không gian.
Yae Miko:
Chính vì vậy, cần phải lưu giữ ý thức của mình lên vật thể nào đó trước khi tiến vào "Nhất Tâm Tịnh Thổ", như vậy sẽ an toàn hơn.
Paimon:
Hả? Vậy thôi hai người vào đi, tôi sẽ đợi ở đây!
Yae Miko:
Không đi cũng được, cùng lắm thì cũng chỉ mất đi Ei thôi mà đúng không?
Paimon:
Cô, cô... hừ đáng ghét! Traveler, tôi đi chung nè được chưa...
Yae Miko:
Nếu đã hạ quyết tâm rồi thì để tôi tiễn hai người lên đường.
Yae Miko:
...
Yae Miko:
Hử? Đây là...
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Yae Miko:
Không có gì. Cảm giác rất hỗn loạn, đúng như phán đoán của tôi.
Yae Miko:
Phải rồi, khi tiến vào không gian đó, hãy nhớ phải không ngừng lặp đi lặp lại mong muốn của mình trong đầu.
Yae Miko:
Chỉ có ý chí mạnh mẽ mới không bị những con sóng khổng lồ trong không gian này nuốt chửng, và tôi mới có thể đưa hai người đến được vị trí phù hợp nhất.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
Yae Miko:
Cửa mở ra rồi, mời vào trong.
Yae Miko:
Tôi sẽ ở bên ngoài tiếp ứng để đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra.
Yae Miko:
Vị thần của tôi giao cho cưng đó, Traveler.
Yae Miko:
Vì tôi và vì cả Inazuma, cố gắng lên nhé.
Paimon:
Miko, cô đừng có dẫn chúng tôi vào chỗ chết nha...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ cố gắng.
Yae Miko:
Được rồi được rồi, mau đi đi!
Xông vào trong không gian bí ẩn
movie
Các bạn lạc lối trong không gian ý thức của Raiden Makoto. Ở nơi này, các bạn trôi theo dòng chảy thời gian và không gian, cây cối héo khô, bãi bể nương dâu, tất cả đều chỉ trong một khoảnh khắc. Thế nhưng cuộc chiến giữa Ei và Shogun lại chưa từng ngưng nghỉ, nhớ lại lời căn dặn của Miko, thế là bạn cố gắng tích tụ ý niệm, cho đến khi... Ei xuất hiện trước mắt bạn.
Nói chuyện với Ei và bắt kịp tình hình
Ei:
...
Ei:
Tại sao?
Ei:
Các bạn... tại sao lại quay trở lại đây được? Hơn nữa... lại không thay đổi chút nào sau ngần ấy năm...
Nhà Lữ Hành:
Ngần ấy năm? ...Gì cơ?
Raiden Shogun:
Cuộc chiến này thật khiến người ta hoài niệm.
Raiden Shogun:
Dường như quay trở lại thời điểm quy tắc vĩnh hằng vừa được lập lên, ý chí của cô lúc này cũng mạnh mẽ y như vậy.
Raiden Shogun:
Trải qua vô số trận chiến, cô chưa một lần bị đánh bại, cũng chưa bao giờ tỏ ra do dự.
Raiden Shogun:
Ngay cả khi tôi đem tất cả kẻ thù của vĩnh hằng đặt ngay trước mặt, thì cô cũng không hề dao động.
Ei:
Có thể thực thi quy tắc một cách kiên quyết như vậy, cô rất đáng được kính phục.
Ei:
Cô xứng đáng với cái tên người bảo vệ "vĩnh hằng".
Raiden Shogun:
Mọi người quay trở lại không gian này, cũng giống như sự tất yếu của vận mệnh.
Raiden Shogun:
Vậy thì hãy dùng trận quyết đấu này để đặt dấu chấm hết cho số mệnh trong hơn 500 năm của chúng ta.
Ei:
Quyết đấu? Lẽ nào...
Ei:
Nhà lữ hành, lùi lại.
Nhà Lữ Hành:
Cô muốn kết thúc tất cả sao?
Ei:
Tôi sẽ trở thành một "khởi đầu" mới.
Chứng kiến sự kết thúc của trận chiến dài đằng đẵng
Raiden Shogun:
Vậy là đủ rồi. Cô thắng rồi.
Raiden Shogun:
Tôi vốn tưởng rằng cô sẽ không thể nào vượt qua quá khứ, nhưng xem ra tôi đã quá độc đoán, xem nhẹ linh hồn của cô.
Raiden Shogun:
Suy cho cùng, ý chí mãi không bị mai một thì sẽ không thể nào đón nhận tương lai.
Ei:
Cô không cần phải lo lắng về tương lai, cũng không cần bước đi một mình.
Ei:
Tôi rất hiểu sức mạnh của cô, nếu chỉ dựa vào sức của mình, tôi sớm đã bại dưới tay cô rồi.
Ei:
Lý do để rút đao được quyết định bởi thế cục và cực hạn của võ nghệ. Thứ mà tôi gánh vác trên vai chính là ngàn vạn ánh nhìn hướng lên trời cao.
Ei:
Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi đều cảm nhận được sự chuyển động bất thường từ Mộng Tưởng Nhất Tâm truyền lại.
Ei:
Thanh đao của Makoto dường như đang cố gắng nhắc nhở tôi... khích lệ tôi.
Raiden Shogun:
Trong trận chiến vừa rồi, tôi cũng cảm nhận được, nó dường như đã giải phóng một sức mạnh mới.
Raiden Shogun:
Sức mạnh này nằm ngoài giới hạn hiểu biết của tôi.
Ei:
Đây chính là thanh đao của Makoto. Có lẽ khi tôi thực sự thấu hiểu và đồng cảm với chị ấy thì thanh đao này mới hồi đáp lại tôi.
Ei:
Nắm chặt Mộng Tưởng Nhất Tâm, khiến tôi có cảm giác như chị ấy đang ở bên cạnh.
Ei:
Đó là một cảm giác vừa quen vừa lạ... tựa như chị ấy chưa từng rời xa tôi vậy.
Raiden Shogun:
Tôi, chấp thuận...
Raiden Shogun:
Ý chí hiện tại của cô không bắt nguồn từ sự mài mòn. Tôi sẽ không ngăn cản cô thay đổi quy tắc nữa.
Raiden Shogun:
Từ nay trở đi, cơ thể này vẫn sẽ hỗ trợ cho cô.
Ei:
Tôi sẽ không đặt ra bất kỳ quy tắc không thể thay đổi nào nữa.
Ei:
Cô đã từng đại diện cho quá khứ của tôi, nhưng từ hôm nay trở đi, cô chính là tôi.
Ei:
Makoto chưa từng coi tôi như một món vũ khí vô tri vô giác, tôi cũng sẽ không xem cô như một công cụ.
Raiden Shogun:
...Ha, cô đã thực sự thay đổi rồi. Đây chính là "trưởng thành" mà con người thường nói đến sao.
Raiden Shogun:
Tôi hiểu rồi, tôi sẽ trở thành cái bóng của cô, cũng giống như cô đã từng là cái bóng của Makoto vậy.
Raiden Shogun:
Trách nhiệm của tôi cũng sẽ không thay đổi.
Raiden Shogun:
Nhưng thân là một chiến binh, tôi rất mong có cơ hội được chiến đấu như vậy nữa trong tương lai.
Ei:
Xét về kết quả thì cô vẫn có chút không phục phải không?
Raiden Shogun:
Chỉ là tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây, một trải nghiệm rất mới lạ và đáng nhớ.
Paimon:
Đánh xong rồi sao? Tất cả đã kết thúc rồi sao?
Ei:
Hmm?
Nhà Lữ Hành:
Mộng Tưởng Nhất Tâm đang phát sáng?
Trong ánh sáng tỏa ra từ Mộng Tưởng Nhất Tâm có âm thanh vang lên...
Makoto:
Xin chào, Ei, và cả những người đang chứng kiến ở đây nữa.
Makoto:
Tôi là Lôi Thần đời trước - Raiden Makoto, người đã thất bại trong nhiệm vụ của mình và để lại vô số rắc rối cho mọi người.
Ei:
Makoto...?
Makoto:
Chị thực sự rất mừng, chị luôn tin rằng em nhất định sẽ đến được đây.
Makoto:
Chị đã để lại một chút ý thức của mình trong "Mộng Tưởng Nhất Tâm", trong thời khắc mà em phát huy hết sức mạnh của nó, chị sẽ xuất hiện.
Makoto:
Còn về lý do tại sao lại sử dụng phương pháp vòng vo như vậy... là bởi vì lúc đó em chỉ tin vào bản thân mình chứ không nghe lọt tai bất cứ điều gì cả.
Makoto:
Nhưng chị lại không có đủ thời gian để chờ em thay đổi. Hãy thứ lỗi cho chị nhé.
Ei:
Nhưng chị chưa bao giờ nói với em chuyện này...
Makoto:
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột... chị xin lỗi.
Makoto:
Chị luôn cảm thấy hổ thẹn, đột nhiên lại phó thác Inazuma cho em.
Makoto:
Những đạo lý này, lẽ ra chị phải sớm truyền đạt lại cho em, tránh cho em theo đuổi sự "vô tưởng" mù quáng.
Ei:
Khi đó chị đã cảm nhận được điều sẽ xảy ra ở Khaenri'ah sao?
Makoto:
Ừm, chỉ một chút thôi. Bất kể là đối với vị chấp chính trần thế nào đi chăng nữa, thì nơi đó cũng là một sự tồn tại không thể bỏ qua.
Makoto:
Giờ đây, chị không còn nhận thức được thời gian nữa. Không biết đã qua bao lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, cũng không biết Inazuma đã phải trải qua những gì.
Makoto:
Nhưng chị biết, em đã trải qua một chặng đường vô cùng gian nan, cũng đã không ít lần muốn khóc nhè rồi phải không?
Ei:
Chị... đừng có xem thường em.
Makoto:
Xem kìa, là em tự thừa nhận đó nhé.
Makoto:
Xét đến khả năng này, chị đã để lại cho em một món quà, một thứ có thể xoa dịu nỗi đau của Inazuma.
Makoto:
Đến đây, hãy nhận lấy nó trước khi ý thức cuối cùng của chị tan biến.
Makoto:
Có điều, bước quan trọng nhất phải do chính em thực hiện...
Chứng kiến điểm khởi đầu của giấc mơ
movie
Hạt giống hóa thành từ ánh sáng được Ei trồng xuống, khái niệm thời gian dần trở nên mơ hồ, lịch sử mấy trăm năm của Inazuma hiện ra với hình dạng của những ký hiệu. Hai vị thần lướt qua nhau, Anh Đào Thần từ "hiện tại" bay về "quá khứ", Ei từ "hiện tại" đi về hướng "tương lai", vĩnh hằng cuối cùng đã mở ra một chương mới.
Raiden Makoto: Cây thần kỳ phù hộ cho vạn dân, lúc này vẫn là sự tồn tại xa lạ mà không ai thấy được.
Raiden Makoto: Khi nào nó rơi xuống đất, khi nào nó nảy mầm, đều được quyết định bởi con tim và mộng tưởng của người khiến nó được sinh ra.
Raiden Makoto: Hãy ban cho nó sinh mệnh đi, Ei.
Raiden Ei: Không lẽ, đây là...
Raiden Makoto: Vĩnh hằng sẽ khiến thời gian kéo dài vô tận, mộng tưởng sẽ khiến cho mỗi thời khắc đều tỏa sáng rực rỡ.
Raiden Makoto: Hai thứ giao hòa chiếu rọi, Anh Đào Thần sẽ không bị ràng buộc bởi thiên lý, nở rộ từ trong bóng tối.
Raiden Makoto: Đến đây, ác mộng tan biến, hiện thực viên mãn, cảnh tượng tươi sáng mà chúng ta đang hướng đến vẫn đang ở phía trước.
Raiden Makoto: Chỉ tiếc là, chị không thể chứng kiến tương lai của Inazuma, cũng không thể đi chung con đường với em nữa.
Raiden Makoto: Em biết không? Ei, chị đang rất vui. Bởi vì tâm nguyện cuối cùng của chị đã được thực hiện.
Raiden Makoto: Thanh đao của em đã chống đỡ vô số tai ương cho chị, chị luôn cảm thấy, chị nợ em rất nhiều.
Raiden Makoto: Tuy chỉ là một chút báo đáp nhỏ nhoi, đến khi em thực sự thức tỉnh, trước khi nghênh đón cuộc tương ngộ mới, cây Anh Đào Thần này sẽ giúp em giành lấy thời gian.
Raiden Makoto: Thế nào, nó chắc đã phát huy tác dụng rồi chứ?
Raiden Makoto: Lần này thật sự phải tạm biệt rồi, Ei.
Raiden Ei: Ừm. Tạm biệt nhé, Makoto.
Nói chuyện với Ei và Yae Miko
Sau khi rời khỏi không gian ý thức và quay trở lại ngôi đền, bạn kể lại mọi chuyện cho Yae Miko nghe...
Yae Miko:
Ei của hiện tại đã trồng hạt giống của Anh Đào Thần trong không gian ý thức, và nó đã bắt đầu nảy mầm trên Inazuma của quá khứ...
Yae Miko:
Dù suy nghĩ thế nào thì tôi cũng không thể tưởng tượng ra tình cảnh này được.
Ei:
Tất cả những điều này là nhờ vào sức mạnh của Makoto. Sự hiểu biết của chị ấy về vĩnh hằng sâu sắc hơn tôi nhiều.
Ei:
Vĩnh hằng là một khái niệm liên quan mật thiết đến thời gian. Một khi chạm vào vĩnh hằng, khái niệm về thời gian sẽ trở nên mơ hồ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng rất kỳ lạ trong không gian đó.
Nhà Lữ Hành:
Thời gian vừa chảy về phía trước, cũng vừa lùi về phía sau.
Yae Miko:
Tự bản thân thời gian không có ý nghĩa gì, cũng không thể lý giải bằng lẽ thường... Hóa ra, đây chính là "dòng chảy xiết" mà tôi cảm nhận được.
Yae Miko:
Có lẽ đây chính là lý do tại sao mọi người lại có thể quay trở lại nút thời gian này một cách suôn sẻ.
Yae Miko:
Có điều, cảm giác hỗn loạn đó đã hoàn toàn biến mất.
Ei:
Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng bản năng mách bảo tôi rằng gốc rễ của mọi thứ... chính là hạt giống đó.
Yae Miko:
Tôi thì nghĩ rằng, chỉ dựa vào sức mạnh của Makoto, có lẽ...
Ei:
Tôi hiểu cô đang nghĩ gì. Có lẽ đúng là có một loại "sức mạnh cao hơn" tham gia vào. Nhưng dù cho giải thích thế nào đi nữa, cách làm của chị ấy cũng đã bảo vệ được cho tất cả chúng tôi vào giây phút cuối cùng.
Ei:
Nếu không có Anh Đào Thần, Inazuma có thể sớm đã bị nuốt chửng bởi thảm họa và sự ô uế hàng trăm năm trước rồi.
Yae Miko:
Tôi biết cô có cảm nhận đặc biệt với cây Anh Đào Thần, nhưng đối với tôi, Anh Đào Thần vẫn luôn ở đó.
Yae Miko:
Trước đây cô đã muốn chứng minh cho tôi thấy Anh Đào Thần có liên quan đến không gian ý thức của Makoto, nhưng tiếc là đã thất bại, phải không?
Ei:
Ừm, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao. Bởi vì khi đó Anh Đào Thần thậm chí còn chưa được gieo trồng.
Paimon:
Nhưng, mọi người không thấy là hình dáng của cái cây đó rất khác so với hiện tại sao?
Yae Miko:
Anh Đào Thần mọc ở trên địa bàn của tôi, tất nhiên là phải được cắt tỉa theo hình dạng mà tôi ưa thích rồi.
Paimon:
Hừm... cô ngang ngược thật...
Yae Miko:
Tôi đùa thôi. Từ khi nảy mầm đến nay, Anh Đào Thần đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhờ có sự chăm sóc chu đáo của hồ ly, nó mới có hình dạng như thế này.
Yae Miko:
Tôi cũng đã góp rất nhiều sức lực vào đó đấy nhé.
Yae Miko:
Khi mọi người bước vào trong không gian lần nữa, theo lý mà nói thì khoảng thời gian rất ngắn, nhưng trận chiến bên trong đó đã diễn ra hàng trăm năm rồi, đúng không?
Yae Miko:
Nếu tôi đoán không nhầm thì... có phải cưng đã làm theo lời tôi, lặp đi lặp lại những nguyện vọng của mình trong đầu không?
Yae Miko:
Vào lúc đó, tôi đã cảm nhận được vị trí của Ei, nhưng cũng nhận thấy sự bất thường của dòng chảy "thời gian" bên trong đó.
Yae Miko:
Nếu "thời gian" cũng là một trong những yếu tố của thứ mà chúng ta tìm kiếm, thì chỉ biết "vị trí" thôi là chưa đủ.
Yae Miko:
Nhưng may là ý chí của cưng đủ mạnh mẽ, nên dòng chảy đã đưa hai người đến thời điểm mà rất có thể là giao điểm của tất cả những gì cưng mong ước.
Yae Miko:
Hướng của dòng chảy có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi Makoto, nhưng để giúp Ei thì những nỗ lực của mọi người là điều không thể thiếu. Lần này quả thực phải cảm ơn hai người.
Paimon:
Điều đó có nghĩa là, không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi gặp phải trận quyết đấu đó, mà là chúng tôi chắc chắn sẽ ở đó để chứng kiến những gì sắp xảy ra sao?
Ei:
Tôi vốn cho rằng, dòng chảy thời gian bên trong và bên ngoài không gian là như nhau, vì vậy khi Nhà Lữ Hành trở lại đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Ei:
Suy nghĩ đầu tiên chạy qua đầu tôi là "Lẽ nào Inazuma đã gặp phải thảm họa gì lớn rồi sao?"
Ei:
Hóa ra các bạn đến là vì muốn cứu tôi... các bạn thực sự đã giúp tôi đạt được cái kết tốt đẹp nhất.
Ei:
Cảm ơn hai bạn đã giúp tôi rất nhiều, tôi xin khắc ghi vào trong tâm khảm.
Yae Miko:
Ei, cô cảm thấy thế nào?
Ei:
Cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, ý thức của Shogun đã không còn đối đầu với tôi nữa.
Yae Miko:
Sức khỏe dĩ nhiên là rất quan trọng, nhưng tôi muốn biết tâm trạng của cô như thế nào cơ!
Yae Miko:
Cô đã thấy ý thức của Makoto phải không?
Ei:
Tôi chỉ nghe thấy giọng nói của chị ấy...
Ei:
Tôi ổn, chỉ là có chút hoài niệm mà thôi. Tôi đã quyết định sẽ hướng về phía trước.
Ei:
Nhưng trải qua việc này càng khiến tôi thêm khâm phục Makoto, chị ấy đã đoán trước được những khả năng khác nhau về tương lai của Inazuma tại thời điểm đó.
Ei:
Ngay cả sự non nớt của tôi, cũng nằm trong tính toán của chị ấy.
Ei:
Inazuma được như ngày hôm nay cũng là do công lao của chị ấy.
Ei:
Tôi chỉ gieo một hạt giống mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
Cô và ý chí của Makoto đều rất quan trọng.
Paimon:
Đúng vậy! Cô đã gặp lại cô ấy bằng chính khả năng của mình, thật sự rất lợi hại!
Ei:
...Cảm ơn bạn, Traveler.
Yae Miko:
Cho đến hôm nay, cô và Inazuma mới hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối của hàng trăm năm trước.
Yae Miko:
Makoto và cô là quá khứ và cũng là cả tương lai không thể thiếu của Inazuma.
Ei:
Thật hiếm khi được nghe những lời an ủi từ cô đấy.
Yae Miko:
Tại do trước đây có nói gì cô cũng nghe không lọt tai đó.
Paimon:
Makoto cũng nói y như vậy.
Yae Miko:
Có thật không? Vậy là tôi có thể đảm nhận vị trí Shogun một hai ngày rồi đúng không?
Yae Miko:
Thôi bỏ đi, chuyện phiền phức như vậy tôi không có hứng thú.
Ei:
Không đùa nữa. Tiếp theo, tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Ei:
Tôi và Shogun sẽ cùng nhau suy xét tình hình hiện tại của Inazuma và cân nhắc hướng phát triển trong tương lai.
Ei:
Sau đó... sẽ gỡ bỏ lệnh bế quan tỏa cảng.
Paimon:
Thật không? Đây là một quyết định trọng đại đó!
Ei:
Tôi đã quyết định sẽ ngừng theo đuổi "sự vĩnh hằng" bất động. Nếu đã vậy, thì không cần phải bế quan tỏa cảng thêm nữa.
Ei:
Trong tương lai, Inazuma chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách...
Nhà Lữ Hành:
Cũng sẽ có thêm nhiều cuộc hội ngộ mới.
Ei:
Tôi cũng đang mong chờ điều này.