arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Tiên Hồ - Màn 1
Lễ Cầu Nguyện Trừ Tà Narukami
Danh sách nhiệm vụ
Vốn định đến Nhà Xuất Bản Yae xem sao, nhưng sau khi đến Hanamizaka lại phát hiện ra nơi này sôi động hơn bình thường...
Đi dạo quanh Hanamizaka
Paimon:
Lâu lắm rồi chưa đến Nhà Xuất Bản Yae chơi, không biết có sách gì mới không nhỉ. Quyển tiểu thuyết lần trước đọc với Ei cũng khá thú vị đó...
Takatoshi:
Ây da, có gì khó quyết định đâu! Nói đến nguyện vọng thì đương nhiên là: Có được một đống Mora rồi!
Kiyoto:
Nhưng tuần sau là phải thi rồi, lần này mà thi không đậu là coi như xong đời. Thôi thì vẫn cầu xin cho mình thuận lợi qua được ải này trước đã.
Takatoshi:
Thi thì lo gì chứ! Tin tôi đi, không có gì là Mora không giải quyết được cả. Nếu một đống Mora không đủ thì hai ba đống chắc chắn đủ.
Paimon:
Mọi người đang nói về chủ đề gì vậy?
Takatoshi:
Hả, hai người không biết chuyện này sao?
Takatoshi:
"Chỉ cần đứng trên đất bằng chân không vào lúc nửa đêm, cúi đầu niệm thần chú đặc biệt thì tâm nguyện sẽ thành hiện thực!"
Takatoshi:
Xem ra mọi người không biết thật. Đây chính là cách cầu nguyện linh nghiệm nhất hiện giờ đó, đảm bảo cầu được ước thấy!
Paimon:
Cầu nguyện? Cầu được ước thấy?
Nhà Lữ Hành:
Có hơi không đáng tin...
Paimon:
Đúng đó. Dù là Paimon đi nữa cũng không tin được là trên đời này có kèo ngon như vậy đâu.
Takatoshi:
Haha, hồi đó tôi cũng không tin. Nhưng mà tôi đã tận mắt thấy được "kèo ngon" như vậy đó!
Takatoshi:
Tôi có quen một người tên là Kunihiko, cả ngày không làm việc đàng hoàng, lại còn nợ ngập đầu nữa. Cuối cùng thì sao? Chỉ mấy ngày không gặp là lên hương ngay, lại còn thường xuyên đi ăn sang nữa chứ!
Takatoshi:
Chuyện này là do anh ta nói cho tôi nghe đó. Anh ta dùng cách này để cầu nguyện, qua hôm sau thức dậy là thấy trên giường chất nguyên đống Mora luôn!
Paimon:
Chất, chất chất chất chất nguyên đống Mora luôn hảaaaa?!
Kiyoto:
Đương nhiên thì tôi cũng thấy chuyện Mora chất đống này có hơi chém gió quá đà.
Kiyoto:
Nhưng dù tin hay không thì cách cầu nguyện này cũng không phức tạp, cứ thử vận may biết đâu lại thành thì sao?
Takatoshi:
Không tin thì các bạn có thể đi thăm dò thử, gần đây có nhiều ví dụ sống lắm.
Paimon:
Thật sao? Nhà Lữ Hành, hay là chúng ta đi hỏi thăm thử nhé?
Nhà Lữ Hành:
Sao tự nhiên nhiệt tình quá vậy...
Paimon:
Dù sao đi nữa nếu như có chuyện này thì vụ Mora... à không, vụ tìm người thân của bạn xem như có hy vọng rồi! Đi thôi đi thôi!
Điều tra về câu chuyện ma quái đang thịnh hành gần đây...
Paimon:
Để ý kỹ thì trong thành đúng là có rất nhiều người đang thảo luận vấn đề này. Ấy, nhìn hai người bên kia kìa, tôi nhớ họ là biên tập và tác giả của Nhà Xuất Bản Yae đó.
Junkichi:
...Nhớ nhớ không nguôi, như... như trăng sáng ngời, muốn được cùng... người? Nghe ta... gì nữa nhỉ, nghe ta tỏ bày?
Shigeru:
Không đúng không đúng, không phải là "nghe ta tỏ bày", mà là "nghe ta bày tỏ", haiz, cứ như vậy thì học tới khi nào mới thuộc đây.
Paimon:
Này, các anh đang làm gì đó?
Junkichi:
Ối ối, hết hồn hà. Ban nãy thần chú đọc tới đâu rồi ta...
Paimon:
Thần chú? Không lẽ các anh đang thử phương pháp cầu nguyện mới sao?
Shigeru:
Chính xác mà nói thì chỉ có Junkichi thử thôi. Như các bạn thấy đó, dạo này Junkichi đang bí ý tưởng cho nên muốn cầu cho đầu óc được đả thông.
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ các anh cũng tin cái này.
Shigeru:
Tôi đương nhiên là không tin rồi, nhưng mà Junkichi đó giờ lại không nghe người khác nói, nên tôi đành phải chiều theo anh ta.
Junkichi:
Anh Shigeru, anh hợp tác giùm tôi chút đi, việc này quan trọng với tôi lắm!
Junkichi:
Những người muốn đẹp hơn, muốn giàu hơn, muốn giỏi hơn... đều đã hoàn thành ước nguyện rồi. Tôi thân là một tác giả, chỉ muốn có thêm ý tưởng thôi mà, đâu có gì quá đáng đâu đúng không?
Junkichi:
Với trực giác của tôi mách bảo rằng cách này chắc chắn được.
Shigeru:
Nhưng mà ban nãy anh cũng mới đến Đền Narukami rút quẻ mà, lại còn nói là "cảm giác như ý tưởng sắp về rồi" nữa!
Junkichi:
Chuyện rút quẻ này linh nghiệm chậm quá, không ổn đâu, thôi anh mau học thuộc thần chú giùm tôi đi. Tác phẩm mới nhờ cả vào nó hết đó.
Shigeru:
Haiz, theo tôi thấy thì anh chỉ cần ngồi xuống, suy nghĩ xem câu chuyện mà bản thân muốn viết là gì. Hồi mới bắt đầu anh tự tin lắm mà!
Shigeru:
Vậy mà giờ bí đến mức tin cả vào câu thần chú trong tiểu thuyết sao.
Paimon:
Hả? Cách cầu nguyện này ở trong một cuốn tiểu thuyết sao?
Junkichi:
Đúng vậy, nó nằm trong quyển tiểu thuyết tên là "Ký Sự Gọi Hồn".
Nhà Lữ Hành:
Của Nhà Xuất Bản Yae phát hành sao?
Junkichi:
Không, nó là bản in miễn phí, ra mắt đột ngột rồi gây bão tại Inazuma luôn.
Junkichi:
Thân là đồng nghiệp, tôi không bàn tới câu chuyện trong đó nữa, nhưng mà câu thần chú cầu nguyện được viết trong đó là thật đó.
Shigeru:
Junkichi, tuy mọi người đều nói là câu thần chú linh nghiệm, nhưng tôi cũng có nghe được không ít lời đồn, nói rằng người dùng cách này để thực hiện nguyện vọng thì cử chỉ hành vi sẽ trở nên rất kỳ lạ đó!
Junkichi:
Thì có gì lạ đâu, đột nhiên hoàn thành được ước nguyện thì ai cũng sướng run lên cả mà!
Paimon:
Chà, nghe xong thấy khả nghi thật...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, hay là chúng ta đến Đền Narukami hỏi Yae Miko thử nhé?
Paimon:
Dù là tiểu thuyết hay là truyền thuyết thì cô ấy cũng hiểu rõ hơn chúng ta mà!
Đến Đền Narukami tìm Yae Miko
Paimon:
Miko! Hay quá, cô đang ở đây.
Yae Miko:
Ái chà chà, sao đến đây rồi. Đúng lúc chỗ tôi có quyển tiểu thuyết thú vị lắm, muốn xem thử không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi có một số chuyện muốn hỏi.
Yae Miko:
Hở? Muốn hỏi tôi chuyện gì?
Paimon:
Thực ra ban nãy... À ừm... Miko, giờ cô có đang bận không?
Yae Miko:
Haha, không, không có chuyện gì to tát cả.
Katou Youhei:
Đại nhân Guuji, sao đại nhân... lại nói là không có chuyện to tát gì chứ?! Xin đại nhân hãy cứu anh trai của tôi!
Yae Miko:
Thực ra cũng không có chuyện lớn gì. Mà nếu hai người muốn biết thì kêu hắn ta kể lại đi.
Katou Youhei:
Hai vị! Có vẻ hai vị khá thân thiết với đại nhân Guuji, xin hãy nói giúp tôi vài câu để đại nhân cứu anh trai tôi với.
Katou Youhei:
Chuyện là như vậy: Tôi tên là Katou Youhei, anh trai Katou Shingo của tôi muốn trở thành một kiếm đạo gia, cho nên đã bái Domon của Trường Phái Meikyou Shisui làm sư phụ.
Katou Youhei:
Nhưng Domon xem thường anh ấy, nói anh ấy không có năng khiếu luyện kiếm. Anh trai tôi không phục, liền ngày đêm khổ luyện, cuối cùng không lâu trước đây đã đánh bại đồ đệ của Domon để chứng tỏ bản thân.
Katou Youhei:
Nhưng sau chuyện đó, anh ấy đột nhiên thay đổi, như biến thành người khác vậy, bác sĩ cũng không khám ra được bệnh gì. Tôi nghĩ là anh ấy đã trúng tà, cho nên mới nhờ đại nhân Guuji cứu giúp...
Yae Miko:
Hahaha... làm gì có nhiều tà ma như vậy để mà trúng chứ. Anh trai của ngươi mất đi mục tiêu trước giờ đang theo đuổi nên bị trầm cảm thôi, chuyện thường mà.
Yae Miko:
Mặc kệ hắn vài hôm là hắn bình thường lại thôi.
Katou Youhei:
Không đâu đại nhân Guuji! Đại nhân gặp anh ấy sẽ rõ, tuyệt đối không phải là triệu chứng trầm cảm đâu!
Yae Miko:
Haiz, được rồi được rồi. Vậy nói xem, anh trai của ngươi tỉ thí với đệ tử của Domon khi nào?
Katou Youhei:
Tầm... năm ngày trước.
Yae Miko:
Ừm... năm ngày trước đúng không.
Katou Youhei:
Đại nhân Guuji, cho nên tình trạng quái dị của anh ấy đã kéo dài rất lâu rồi, tôi thật sự rất lo lắng!
Katou Youhei:
Nguyện vọng lớn nhất của tôi và anh trai chính là có một ngày được như Domon khai tông lập phái, mơ ước của chúng tôi không thể xảy ra sai sót vào lúc này được!
Yae Miko:
Đợi đã, làm rõ vấn đề đi, ngươi định cứu anh trai hay là muốn thực hiện ước mơ tạo lập tông phái?
Katou Youhei:
Chuyện... chuyện này giống nhau mà?
Yae Miko:
À đúng rồi, gần đây ngươi có nghe qua tin đồn gì thú vị không, nói ta nghe xem nào?
Katou Youhei:
Tin... tin đồn gì chứ? Tôi... tôi chưa nghe qua!
Yae Miko:
Ây da, vậy thì đáng tiếc thật.
Katou Youhei:
Đại nhân Guuji, đại nhân đừng đánh trống lảng nữa, mạng người quan trọng, cầu xin đại nhân ra tay tương trợ ạ!
Paimon:
Miko, giọng của anh ta run lên luôn rồi kìa, chắc là tình trạng của anh trai anh ta nghiêm trọng lắm, cô giúp anh ta đi.
Yae Miko:
Haiz, được rồi được rồi, vậy thì quyết định vậy đi!
Paimon:
Miko đồng ý giúp anh ấy rồi sao?
Yae Miko:
Này anh Katou gì gì đó, hai vị khách này có mối quan hệ khá thân thiết với tôi, thật ra họ chính là chuyên gia giải quyết các hiện tượng kỳ lạ. Đuổi tà gì gì đó càng không cần phải bàn.
Paimon:
Ơ ơ...
Katou Youhei:
Hả... thật sao?
Yae Miko:
Giọng của ngươi có vẻ nghi ngờ ta nhỉ. Sao, ngươi đến đây cầu xin ta, đến lúc ta cử người đi thì lại không tin ta à?
Katou Youhei:
Dạ tin, tin! Nếu như đại nhân Guuji đã nói vậy thì tôi nhất định sẽ tin! Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ, mời hai vị đi theo tôi!
Paimon:
Này Miko, đợi đã! Đuổi tà gì chứ, chúng tôi có biết mấy cái này đâu!
Yae Miko:
Haha, có sao đâu. Hắn muốn đuổi tà thôi mà, cứ nắm một nhúm muối, niệm vài câu gì gì đó rồi rải rải là được rồi.
Yae Miko:
Trong tiểu thuyết thường hay có đoạn này đúng chứ? "Quan trọng là thần thái!", chỉ cần có được thần thái nhân vật chính là sẽ giải quyết được mọi vấn đề ngay.
Yae Miko:
Thế cơ à, các người quan tâm tới tâm trạng của hắn như vậy, rồi giờ lại định đẩy tôi ra chịu trận, công bằng ở đâu chứ?
Yae Miko:
Vả lại, các người đến đây để nhờ vả tôi mà nhỉ, vậy thì phải tỏ ra có chút thành ý gì chứ đúng không?
Paimon:
Chậc, nghe có vẻ vô lý nhưng lại khá thuyết phục...
Yae Miko:
Được rồi, mau đi đi, sợ gì chứ, có tôi đi theo mà.
Paimon:
Chậc, Nhà Lữ Hành, vậy chúng ta đi tìm anh của Youhei vậy.
Tìm anh trai Youhei
Katou Youhei:
Kỳ lạ, anh trai mấy ngày nay hay ngồi ở gần đây mơ màng mà, sao giờ lại không thấy đâu rồi!
Paimon:
"Mơ màng"?
Katou Youhei:
Đúng vậy, sau khi anh ấy chiến thắng đệ tử Domon mới trở thành vậy đó. Thường hay ngồi nói chuyện một mình, đáng sợ lắm...
Katou Youhei:
Nhưng giờ đang không phải là lúc để nói chuyện này! Không biết anh của tôi đang ở đâu nữa?
Yae Miko:
Ừm, vấn đề này cũng khá lớn đấy. Nếu không tìm được anh của ngươi thì làm sao trừ tà được chứ.
Yae Miko:
Katou gì gì đó ơi, nếu là vậy thì ngươi đi tìm anh trai ngươi trước đi, tiện thể đem cho ta một ít muối để trừ tà nhé.
Katou Youhei:
Được được, tôi biết rồi, tôi đi ngay!
Paimon:
Miko, vậy còn chúng ta thì sao? Chúng ta không cần đi tìm giùm anh ta sao?
Yae Miko:
Haha, không cần đâu. Trong thời gian này chúng ta đi dạo xung quanh đi, hỏi thăm thử chuyện của hai anh em họ, nói không chừng sẽ đào được chuyện gì đó thú vị đấy.
Hỏi dân làng về anh trai của Youhei
Paimon:
Chào chú, chúng cháu muốn hỏi thăm về chuyện của anh em nhà Katou!
Nobuo:
À, các vị đến để thu nợ đúng không? Youhei có nói là chuyện này không cần lo lắng, đợi khi thu nhận đệ tử rồi thì sẽ có tiền trả nợ ngay...
Paimon:
Hả, thu nợ? Không không, chú hiểu lầm rồi!
Paimon:
Nhưng nghe có vẻ như cuộc sống của Youhei và Shingo khá khốn khó nhỉ.
Nobuo:
Khốn khó? Haiz, xem ra cũng đúng, hai anh em họ không có chí hướng, chỉ toàn suy tính nhất thời.
Paimon:
Hả? Nhưng anh trai của Youhei một lòng muốn trở thành kiếm đạo gia mà, lại muốn bái Domon làm sư phụ nữa.
Nobuo:
Đúng là có chuyện này, do Shingo cầu xin quá nên Domon cũng đã đồng ý thu nhận. Nhưng cho dù như thế thì Shingo vẫn cứ lười nhác, không chuyên tâm luyện tập.
Nobuo:
Domon chịu không nổi nên đã trục xuất Shingo. Nhưng Shingo lại nuôi hận trong lòng, nói Domon không biết nhìn người, lại đi rêu rao là muốn so tài với đệ tử của Domon.
Paimon:
Hả, có chuyện này sao...
Yae Miko:
Hahaha, thú vị đấy. "Anh trai tôi không phục, liền ngày đêm khổ luyện, cuối cùng không lâu trước đây đã đánh bại đồ đệ của Domon để chứng tỏ bản thân."
Nobuo:
Câu này là Youhei nói sao? "Ngày đêm khổ luyện", thật buồn cười, suốt ngày chỉ lang thang lêu lổng mà khổ luyện gì chứ?
Nobuo:
Nhưng mà Youhei đúng là có nói qua chuyện Shingo đã giành chiến thắng, nhưng chú không để ý chuyện này lắm. Cháu có thể đi hỏi Kenji ở cổng làng, thông tin của nó nhanh nhạy lắm.
Tiếp tục hỏi thăm dân làng để biết thêm thông tin.
Paimon:
Xin chào, chúng tôi muốn hỏi thăm chuyện của anh em nhà Katou!
Kenji:
À, bạn đang nói tới Shingo và Youhei sao?
Paimon:
Đúng vậy, chúng tôi nghe nói Shingo đã đánh bại đệ tử yêu quý của Domon, có chuyện này thật sao?
Kenji:
Haha, thật đó. Không lẽ các bạn nghe tin hai người họ định tạo lập tông phái mà đến báo danh đó chứ.
Paimon:
Không phải, nhưng chúng tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về trận tỉ thí đó.
Kenji:
Vậy thì hỏi đúng người rồi, tôi đã tận mắt chứng kiến trận tỉ thí đó đấy.
Kenji:
Ban đầu khi nghe anh ta muốn khiêu chiến Trường Phái Meikyou Shisui, tôi còn coi như chuyện cười. Thế nhưng khi anh ta rút kiếm ra thì khí thế lại khác hẳn.
Kenji:
Kiếm thuật đó phải nói là uyển chuyển như nước! Thực lực của đệ tử Domon tuy rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của anh ta.
Paimon:
Shingo mạnh vậy sao!
Kenji:
Đúng vậy, sau khi chiến thắng, anh ta còn sảng khoái nói "Hảo kiếm pháp! Lâu rồi chưa cảm thấy đã như vậy!"
Yae Miko:
Haha, còn có chuyện gì đặc biệt hơn không? Nghe nói Shingo hình như đã thay đổi tính nết so với trước đây đúng không?
Kenji:
Có thể nói là cần mẫn hơn chăng? Trước đây anh ta thường cả ngày không làm gì, chỉ nằm tắm nắng.
Kenji:
Nhưng hôm qua tôi thấy anh ta giúp trưởng làng chặt cây, chỉ một buổi mà làm xong việc của hơn ba ngày, lại còn một đá đá gãy cây dưa tím nữa đó.
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Yae Miko:
Ừm, lợi hại ghê.
Kenji:
Nhưng kể cũng lạ, khi trưởng làng mang đậu phụ cho anh ta ăn, anh ta lại hét lớn "Cái thứ gì đây, mau đem đi chỗ khác đi". Sau đó anh ta chạy mất tiêu luôn.
Katou Youhei:
Đại nhân Guuji, hai vị đại sư, tìm được các vị rồi! Phù, phù...
Katou Youhei:
Tôi tìm được anh trai của tôi rồi, anh ấy đang ở bên thác nước, muối cũng đã được mang đến rồi, các vị đi theo tôi nhé!
Yae Miko:
Chậc, tôi vẫn còn muốn nghe tiếp chuyện thú vị này cơ, mà tìm được người rồi thì chúng ta đi thôi vậy.
Tiến hành "trừ tà" cho Katou Shingo
Paimon:
Đây chính là anh trai của Youhei sao? Woa, anh ta đang ngồi trầm tư trong thác nước kìa, trông hoang dã thật.
Paimon:
Hình như anh ta đang tự mình nói chuyện thì phải.
Katou Shingo:
...
Katou Shingo:
Phù... Hahaha... Thế nào! Ngươi... cảm nhận được rồi chứ!
Katou Youhei:
Ơ...
Katou Shingo:
Có cảm nhận được... khí khái... của nam tử hán không!
Katou Shingo:
Khai tông lập phái... Hừ! Nông cạn... nam tử hán đại trượng phu... chí hướng sao chỉ... có như vậy chứ... nực cười!
Katou Shingo:
...Hic... Xin ngài hãy tha cho tôi... tha cho tôi đi mà... Đừng, đừng nói đến khí khái... đến nhiệt độ... nhiệt độ cũng không cảm nhận được rồi...
Katou Shingo:
...Tôi ...tôi không ổn rồi... tôi sắp chết rồi...
Katou Shingo:
Youhei... Youhei! Cứu anh... mau cứu anh!
Paimon:
Bạn nghe thấy không, Nhà Lữ Hành? Anh ta tuy đang nói lung tung, nhưng thật ra là đang kêu cứu!
Katou Shingo:
Hừm? Kẻ nào... đang ở đây?
Paimon:
Anh ta đã đứng lên từ trong thác nước và đang bước về phía này rồi!
Katou Youhei:
Đừng! Đừng qua đây!
Katou Youhei:
Cứu mạng với!
Paimon:
Bây giờ phải làm sao đây? Nhà Lữ Hành, Miko! Hai người mau nghĩ cách gì đi!
Yae Miko:
Ái chà, thật đáng thương mà.
Yae Miko:
Youhei, hơi thở của anh trai ngươi đã rất yếu rồi, hắn ta đang dùng một chút sức lực cuối cùng để cố gắng cầu cứu, vậy phải làm sao đây?
Katou Youhei:
Hức... Tôi, tôi cũng không biết nên làm gì nữa!
Yae Miko:
Theo ta thấy, Shingo có vẻ như rất hận ngươi, chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Katou Youhei:
Tôi không biết! Tôi không biết gì hết!
Yae Miko:
Ngươi không biết? Anh trai ngươi vì sao lại thành ra bộ dạng thế này, ngươi phải rõ hơn ai hết mới đúng chứ?
Yae Miko:
Youhei, trước khi nói phải suy nghĩ cho kỹ, chuyện này có liên quan đến sống còn đấy.
Katou Youhei:
Hic! Chuyện, chuyện này...
Yae Miko:
Người thân thiết nhất có cử chỉ quái dị, ngươi chắc chắn đã phát hiện ra ngay từ lúc đó.
Yae Miko:
Thế nhưng chuyện đã qua năm ngày, ngươi mới nghĩ đến chuyện tìm ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng vẫn có thể che giấu được sao?
Katou Youhei:
Tôi...
Yae Miko:
Thôi được rồi, không chịu nói thì thôi.
Yae Miko:
Chỉ là, sau khi Shingo chết thì người tiếp theo sẽ là ngươi đấy.
Yae Miko:
Dù ngươi có chạy tới chân trời góc bể thì nó cũng sẽ theo ngươi tới cùng. Dẫu sao thì... nó cũng là do các ngươi triệu hồi ra mà.
Katou Youhei:
Aaaah!!!!
Katou Youhei:
Tôi nói, tôi nói! Tôi sẽ nói hết! Tôi và anh trai đã dùng thần chú cầu nguyện! Chúng tôi đã cầu nguyện rồi!
Katou Youhei:
Đúng vậy, là trào lưu cầu nguyện gần đây! Chỉ cần đọc thần chú vào ban đêm thì nguyện vọng sẽ thành hiện thực!
Katou Youhei:
Tôi và anh trai đã bày trận pháp như trong sách viết, đi chân không vào buổi khuya, miệng đọc thần chú!
Katou Youhei:
Sau khi anh trai cầu nguyện rằng muốn trở thành một kiếm đạo gia, anh ấy quả nhiên có được những phẩm chất mà trước giờ không có, nhưng tính cách cũng thay đổi hẳn!
Katou Youhei:
Bởi vì... tôi lo rằng lỡ như anh trai trở lại như hồi xưa thì lại mất đi kiếm thuật siêu phàm.
Katou Youhei:
Nhưng như vậy thì kế hoạch tạo lập tông phái xem như phá sản rồi, chúng tôi sẽ trở lại nghèo khổ! Tôi định tạm giấu chuyện này để mở võ quán trước, thu tiền để trả nợ trước đã...
Paimon:
Vậy tại sao anh lại đến Đền Narukami cầu cứu vậy?
Katou Youhei:
Với bộ dạng của anh trai tôi, lỡ như có lời đồn nói rằng anh ấy trúng tà thì sẽ không ai đến báo danh theo học mất!
Katou Youhei:
Tôi liền nghĩ, nếu như là đại nhân Guuji, nói không chừng sẽ có cách giúp anh trai trở lại bình thường và duy trì được tài năng kiếm thuật...
Yae Miko:
Tính đường cũng kinh đấy!
Yae Miko:
Thôi đừng mơ mộng nữa. Thiên bẩm này không thuộc về hắn, mà chỉ thuộc về linh hồn ở trong đó mà thôi.
Katou Youhei:
Vâng vâng! Chúng tôi sai rồi! Chúng tôi đáng chết!
Yae Miko:
Được rồi, đến phiên cưng ra trận rồi đấy. Rải muối rồi rút kiếm ra đi.
Khi những hạt muối rơi xuống, Katou Shingo ngã xuống, "thứ mà hai anh em triệu hồi" đã hiện ra...
Paimon:
Đó... đó là gì?!
Katou Youhei:
Aaaah!!! Có ma! Có ma!
Yae Miko:
Thấy chưa, đó là thứ mà các ngươi triệu hồi ra đấy. Giờ Shingo đã vô dụng rồi, nhìn đi, hắn đang muốn chạy về phía ngươi đấy.
Katou Youhei:
Áaaaa! Cứu! Cứu...
Paimon:
Miko, anh ta ngất luôn rồi! Chúng ta phải làm sao đây?
Yae Miko:
Không làm sao cả.
Yae Miko:
Nào cưng, đi đập hắn một trận nhé.
Arakawa Kouji:
Hừm... ngươi cũng là người tinh thông võ nghệ!
Arakawa Kouji:
Đến đây! Đánh một trận nào!
Paimon:
Hắn khai chiến rồi! Cẩn thận đấy, Nhà Lữ Hành!
Điều tra sự thật đằng sau
Sau một trận khổ chiến, bạn đã đánh bại "linh hồn" đang ám trên người Shingo...
Arakawa Kouji:
Hahahaha... Không tệ, vui lắm!
Arakawa Kouji:
Ta đã lâu rồi.... không vui như vậy!
Paimon:
Hắn biến mất rồi, lại còn có vẻ như rất thỏa mãn nữa!
Paimon:
Chậc, Paimon không hiểu rồi đó nha. Nhà Lữ Hành, bạn biết chuyện gì đang xảy ra không?
Yae Miko:
Suỵt, chuyện này nói sau đi, hai tên kia sắp tỉnh rồi.
Katou Shingo:
Khụ... khụ khụ, sao tôi lại ở đây... Youhei? Là em sao?
Katou Youhei:
Anh trai! Anh không sao chứ?
Katou Shingo:
Youhei, anh hình như vừa mơ một giấc mơ...
Katou Shingo:
Trong giấc mơ đó anh đã không còn là tên phế vật vung kiếm nữa, mà anh đã thắng được đệ tử của Domon đó.
Katou Shingo:
Anh nghĩ lần này chúng ta có thể mở võ quán rồi, nhưng anh đột nhiên không điều khiển được bản thân nữa, lại còn có một giọng nói luôn văng vẳng bên tai.
Katou Shingo:
Anh sợ lắm, anh muốn khống chế lại bản thân, nhưng lại không làm được, âm thanh đó luôn miệng nói khí phách của đàn ông gì gì đó...
Katou Youhei:
Anh à, lẽ ra lúc trước chúng ta không nên cầu nguyện mới phải, chúng ta đã triệu hồi ra một con quái vật, chính nó đã khống chế anh đó!
Yae Miko:
Đúng đấy, không nhờ bọn này giúp thì cái mạng bé tí của ngươi đã không giữ nổi rồi. Sau đó hồn ma sẽ ám rồi giết chết cả em trai ngươi luôn.
Katou Youhei:
Đa tạ đại nhân Guuji! Đa tạ hai vị đại sư tương trợ!
Yae Miko:
Được rồi được rồi, dẫn hắn đi về nghỉ ngơi đi. Bị ám mấy ngày rồi chắc trong người vẫn đang yếu lắm.
Yae Miko:
Sau này hắn sẽ còn bị sốt thêm một đợt nữa, nhưng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Nhớ đấy, đây là cái giá phải trả.
Yae Miko:
Muốn dùng bàng môn tả đạo để tăng cường sức mạnh, hậu quả như thế nào không cần ta phải nhắc nữa chứ?
Katou Shingo:
Vâng vâng... chúng tôi hiểu rồi! Chúng tôi từ nay về sau sẽ không dám nữa!
Katou Youhei:
Đa tạ đại nhân Guuji! Đa tạ hai vị đại sư!
Katou Youhei:
Vậy chúng tôi xin phép cáo từ. Anh trai, chúng ta đi thôi.
Paimon:
Miko, nếu chúng ta bỏ mặc họ thật thì họ sẽ chết sao?
Paimon:
Chuyện quan trọng thế này sao trước đó cô không chịu giúp đỡ vậy!
Yae Miko:
Haiz, đương nhiên là không nguy hiểm đến tính mạng rồi.
Yae Miko:
Không dọa họ thì sao họ nhớ đời được chứ.
Paimon:
Vậy thứ ám trên người anh ta...
Yae Miko:
Nãy giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người có cảm thấy linh hồn trên người hắn ta là như thế nào không?
Paimon:
A! Tôi biết rồi, hắn thuộc tộc Oni!
Yae Miko:
Đúng rồi. Linh hồn đó tuy ám lên người tên kia, nhưng không có ác ý gì, vả lại có vẻ còn muốn huấn luyện lòng can đảm cho Shingo nữa.
Paimon:
Chậc... nhưng Shingo lại bị linh hồn đó dọa cho sợ chết khiếp luôn.
Yae Miko:
Ban nãy chúng ta rải muối là để linh hồn đó tạm rời khỏi người của Shingo, cộng thêm việc đánh một trận sảng khoái nên nó đã tiêu hao hết sức lực rồi biến mất.
Yae Miko:
Dù tôi mặc kệ hắn thì sau một hồi Shingo cũng sẽ suy yếu dần, cơ thể không còn dung nạp được thì linh hồn đó cũng sẽ tự rời khỏi thôi.
Yae Miko:
Nhưng thế thì anh em họ lại phải bị hành hạ thêm vài ngày rồi. Haha, nhưng nói không chừng vậy sẽ hay hơn là chúng ta ra tay đấy.
Paimon:
Phù... Dù sao đi nữa, họ không sao là tốt rồi.
Yae Miko:
Được rồi, chuyện này coi như giải quyết êm đẹp rồi, đi thôi đi thôi.
Paimon:
Đợi đã Miko! "Giải quyết êm đẹp"... cô nghĩ như vậy sao?
Yae Miko:
Còn không phải sao?
Yae Miko:
Ừm, ý là bọn họ học câu thần chú từ trong quyển sách đó đúng không, chuyện này tôi có biết.
Paimon:
Thực ra hôm nay chúng tôi đến tìm cô là để hỏi chuyện này đó. Nghe nói câu thần chú trong quyển sách này giờ đang gây bão dữ lắm.
Yae Miko:
Con người không có pháp lực như youkai chúng tôi, cho nên có hứng thú với thần chú gì gì đó cũng là chuyện thường tình thôi mà.
Paimon:
Vấn đề không nằm ở đó, mà là câu thần chú trong đó đúng là có thể triệu hồi linh hồn! Với lại cũng có nhiều người thử dùng phương pháp này lắm rồi!
Yae Miko:
Chậc, sức mạnh tinh thần của con người có hạn, dù cho triệu hồi được linh hồn thì chúng cũng không tồn tại được lâu, chuyện này chắc sẽ không sao đâu.
Paimon:
Nhưng mà quyển sách này là do ai viết vậy, sao người đó phải làm vậy? Chuyện này... trong tương lai có gây hại cho mọi người không?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, bạn nghĩ sao?
Paimon:
Ừm, đúng vậy, tuy Youhei và Shingo không sao, nhưng chuyện linh hồn ám trên cơ thể người đúng là làm người ta sợ đó.
Kuroda:
Đại nhân Yae! Tìm được đại nhân rồi.
Yae Miko:
Kuroda? Sao anh lại đến đây.
Kuroda:
Tôi đến để báo cáo tình hình kinh doanh tháng này của Nhà Xuất Bản Yae. Số liệu tôi cũng phân tích xong rồi, mời đại nhân xem qua.
Yae Miko:
Để xem thử... Sao? Lượng tiêu thụ bị giảm rồi sao?
Kuroda:
Đúng vậy, số liệu của các mục như "dẫn đầu lượng tiêu thụ", "tiểu thuyết được yêu thích nhất", "bảng xếp bảng độ nổi" đều bị giảm rồi!
Kuroda:
Tất cả đều... đều thua "Ký Sự Gọi Hồn".
Yae Miko:
Hai cưng, đến đây chút!
Paimon:
Sao vậy Miko? Biểu cảm của cô đáng sợ quá.
Yae Miko:
Độ nổi của "Ký Sự Gọi Hồn" đã vượt mặt các loại tiểu thuyết ở chỗ tôi rồi, vấn đề này nghiêm trọng đấy.
Nhà Lữ Hành:
Đây là vấn đề nghiêm trọng trong mắt cô sao?!
Yae Miko:
Cái gì gọi là vấn đề nghiêm trọng trong mắt tôi chứ? Phải biết là tác phẩm mà tôi vất vả đề cử lại bị thua đau như vậy! Chuyện này sao mà nhịn được chứ!
Yae Miko:
Tôi phải suy nghĩ đối sách mới được, các người cũng qua đây giúp một tay đi.
Paimon:
Haiz, sao tự nhiên mình lại bị kéo vô chuyện này luôn vậy?
Yae Miko:
Paimon, ban nãy nhóc đã hỏi là "quyển sách này là ai viết?", "trong tương lai có gây hại cho mọi người không?"
Yae Miko:
Ây da, đến sự an nguy của người dân Inazuma mà các người cũng nghĩ là không quan trọng sao?
Paimon:
Chậc, chuyện gì thế này, đúng là nghe có đạo lý thật nhưng cứ sai sai thế nào ấy!
Yae Miko:
Không có cái gì sai ở đây cả, nói chung, chúng ta phải khai chiến với nó.
Yae Miko:
Tôi sẽ về chuẩn bị trước, hai người đến Nhà Xuất Bản Yae gặp tôi nhé.
Hóa ra Youhei và Shingo đã dùng phương pháp ghi chép trong "Ký Sự Gọi Hồn" để triệu hồi linh hồn. Yae Miko đề nghị đến phía trước Nhà Xuất Bản Yae để bàn kế sách...
Đến Nhà Xuất Bản Yae
Paimon:
Miko, chúng tôi đến rồi. Cô nói là muốn nghĩ cách để đối phó với "Ký Sự Gọi Hồn" đúng không, vậy phải làm thế nào?
Yae Miko:
Hờ... đoán xem!
Yae Miko:
Gợi ý nhé, có liên quan tới Nhà Xuất Bản Yae.
Paimon:
Để tôi đoán xem... A biết rồi! Chắc là dùng danh tiếng của Nhà Xuất Bản Yae và tầm ảnh hưởng của Yae Miko để cảnh báo nguy hiểm cho mọi người đúng không!
Yae Miko:
Woa, không ngờ nhóc mới đoán đã...
Yae Miko:
Trật lất.
Paimon:
Không lẽ không làm như vậy sao?
Yae Miko:
"Ký Sự Gọi Hồn" giờ đang nổi lắm, chúng ta làm vậy chẳng phải nói cho mọi người nghe chuyện này là có thật sao.
Yae Miko:
Chúng ta có lòng tốt nói ra sự thật như thế, nhưng họ sẽ lại càng hiếu kỳ mà tiếp tục thử. Như vậy thì lượng tiêu thụ của quyển tiểu thuyết đó lại càng tăng vọt.
Paimon:
Cũng đúng ha. Ừm, vậy thì dùng quyền lực để tịch thu hết số tiểu thuyết đó thì sao?
Yae Miko:
Haiz, vì một quyển tiểu thuyết thôi mà làm lớn chuyện thế sao? Không tính sức người sức của, chỉ riêng an ninh của Inazuma thôi cũng khó mà yên rồi!
Paimon:
Nhưng như vậy thì không lẽ hết cách rồi sao?
Yae Miko:
Ai nói là hết cách thế?
Yae Miko:
Tôi đã xem qua "Ký Sự Gọi Hồn" rồi, ngoài câu thần thú được ghi trong đó ra thì nội dung của nó cũng thú vị đấy.
Yae Miko:
Trong đó kể về những câu chuyện bí ẩn thời xưa, cách viết cũng rất hấp dẫn, đó là lý do sao nó lại nổi tới vậy.
Yae Miko:
Nếu giờ chỉ có nó độc chiếm thị trường thì e rằng chúng ta khó mà ngăn cản làn sóng trào lưu lắm.
Nhà Lữ Hành:
Không lẽ cô định...
Yae Miko:
Đúng thế, muốn xô đổ một trào lưu thì chỉ có tạo ra một trào lưu mới.
Yae Miko:
Cho nên, chúng ta sẽ sáng tác ra một quyển tiểu thuyết khác gây sốt trên thị trường.
Yae Miko:
Sau đó đường đường chính chính giành lại độc giả về phía chúng ta, đó mới là cách mà tôi chiến đấu!
Yae Miko:
Với lại, nếu làm được vậy thì sẽ giảm triệt để sức ảnh hưởng của cuốn "Ký Sự Gọi Hồn" đó.
Paimon:
Đợi đã Miko, viết tiểu thuyết, chúng tôi sao?
Yae Miko:
Haha... việc viết tiểu thuyết dĩ nhiên sẽ không thể luyện thành trong một sớm một chiều được, nhưng tôi là tổng biên tập, tôi sẽ có cách.
Yae Miko:
Ban nãy tôi có nói rồi, là "chúng ta". Đã nghe qua câu "làm việc nhóm" chưa?
Yae Miko:
Nói chung thì sự kiện sáng tác mới tổ chức gần đây vẫn chưa kết thúc, đi tìm hiểu sở thích của độc giả giùm tôi nhé. Sau khi hiểu sơ về xu thế của độc giả rồi thì quay về đây tìm tôi.
Yae Miko:
Thám thính xong thì đến Nhà Hàng Uyuu nhé, tôi sẽ lập nhóm ở đó, vừa ăn vừa làm việc.
Đến chỗ hoạt động sáng tác để nghe ngóng sở thích của độc giả
Bạn đã hỏi thăm một độc giả có tên Kyouta...
Kyouta:
Tôi đã yêu thích tiểu thuyết từ lâu rồi, chủ yếu thích những chuyện viễn tưởng như ngựa bay trên trời, những nội dung mới lạ hoặc các câu chuyện thú vị.
Kyouta:
Nhưng hiện nay các tác phẩm càng ngày càng rập khuôn, có nhiều quyển sách tôi không cần xem nội dung, chỉ cần đọc tựa đề là biết được đại khái nội dung trong đó rồi.
Kyouta:
Gần đây chỉ có quyển "Ký Sự Gọi Hồn" là có thể khiến tôi hứng thú.
Kyouta:
Không những có cốt truyện thú vị, mà phần miêu tả trong đó cũng rất chân thật! Tôi luôn nghi ngờ phải chăng tác giả đã thực sự tiếp xúc với nhiều youkai như thế!
Bạn đã hỏi thăm một độc giả có tên Oosuke...
Oosuke:
Tiểu thuyết muốn bán đắt, thì quan trọng là hình ảnh phải đẹp.
Oosuke:
Lúc nào cần lồng ghép hình ảnh, nội dung hình là gì, tìm họa sĩ nào vẽ, những chuyện này đều phải nghiên cứu rất kỹ.
Oosuke:
Hình vẽ đẹp sẽ che lấp được rất nhiều vấn đề. Ngược lại, hình không đẹp thì câu chuyện có hay đến đâu cũng khó mà nổi tiếng được.
Oosuke:
Có câu "mua hình ảnh tặng tiểu thuyết", theo tôi thấy câu này chả sai vào đâu được. Chỉ đáng tiếc, các họa sĩ nổi tiếng đều đã kín lịch, khó mà hẹn được...
Oosuke:
Hình ảnh trong quyển "Ký Sự Gọi Hồn" rất tuyệt vời, nhưng trước đây tôi chưa từng thấy phong cách vẽ tranh như thế này.
Bạn đã hỏi thăm một độc giả có tên Tetsuo...
Tetsuo:
Thật không giấu gì, tôi xem tiểu thuyết chủ yếu là muốn được "sảng khoái".
Tetsuo:
Những câu chuyện truyền thống đều là nhân vật chính dần dần trưởng thành, trở nên mạnh mẽ hơn sau khi có mất mát. Tuy rằng hay, nhưng mà tình tiết chậm quá.
Tetsuo:
Nhưng quyển "Ký Sự Gọi Hồn" đang thịnh hành hiện nay lại là nhân vật chính đã rất mạnh ngay từ đầu! Như vậy mới đã chứ.
Tetsuo:
Nhân vật chính trong tiểu thuyết là một yêu hồ, không những tinh thông bí pháp thuật chú, thậm chí còn am hiểu cả thư họa trà nghệ!
Đến Nhà Hàng Uyuu để hoàn thành tiểu thuyết.
Yae Miko:
Mọi người đến rồi sao, để tôi giới thiệu một chút về đội của mình.
Yae Miko:
Hai vị này chắc hai cưng đã biết, Junkichi và Shigeru.
Yae Miko:
Shigeru là một biên tập viên dày dặn kinh nghiệm, và Junkichi là tác giả cộng tác với anh ấy. Mặc dù đang trong giai đoạn tắc nghẽn ý tưởng, nhưng các tác phẩm trước đây của anh đều rất được giới trẻ yêu thích và có lề lối độc đáo riêng.
Yae Miko:
Satomi là con át chủ bài của Nhà Xuất Bản Yae chúng tôi, sở trường của cô ấy là sử dụng nhiều bút danh và sáng tác ra những câu chuyện với những phong cách rất khác nhau. Còn về bút danh của cô ấy, đó là một bí mật kinh doanh.
Yae Miko:
Họ sẽ cùng chúng ta sáng tác tiểu thuyết, đánh bại "Ký Sự Gọi Hồn". Thế nào, có phải yên tâm hơn nhiều rồi không?
Paimon:
Thì ra là vậy!
Yae Miko:
Vậy thì tiếp theo, hãy nói về những điều mà cưng đã khảo sát nào.
Nói cho Yae Miko biết suy nghĩ của độc giả.
Yae Miko:
Chính xác, tình tiết mới, tiết tấu nhanh, hình ảnh minh họa đẹp, nhiều điểm bùng nổ, làm được những điều này mới có thể đảm bảo được doanh số của cuốn tiểu thuyết.
Yae Miko:
Quan trọng hơn, mặc dù là tiểu thuyết, nhưng cũng phải chú ý đến "cảm giác chân thực" mà tác phẩm truyền tải!
Paimon:
Mặc dù đã hiểu chút lý thuyết, nhưng rốt cuộc là chúng ta phải viết gì nhỉ?
Paimon:
Ví dụ như "tình tiết phải mới", nhưng làm sao để nghĩ được ra tình tiết mới chứ?
Yae Miko:
Haha... Trước khi hiểu được câu nói này, thì nhóc phải xác định rõ đối tượng của mình trước.
Yae Miko:
Ví dụ như "Ký Sự Gọi Hồn", với tôi thì nó chỉ là những kiến thức phổ thông về yêu hồ, nhưng mọi người lại thấy nó rất mới mẻ và thú vị. Đó chính là khoảng cách thông tin giữa tác giả và độc giả.
Yae Miko:
Cưng nè, cưng là nhà lữ hành, chắc cũng biết nhiều chuyện mà người dân Inazuma không biết đúng không. Những thứ quen thuộc đối với cưng, có thể lại là một thứ mới lạ đối với họ.
Paimon:
Thì ra là vậy! Vậy thì chúng ta có thể tìm cảm hứng ở Mondstadt và Liyue!
Paimon:
Nhưng nếu viết như thế này sẽ không phải là loại tiểu thuyết giống như "Ký Sự Gọi Hồn" nữa... Như vậy không sao chứ?
Yae Miko:
Không sao, hai cưng không cần phải suy nghĩ làm thế nào để cạnh tranh với "Ký Sự Gọi Hồn", chỉ cần cung cấp những ý tưởng thú vị dựa trên kinh nghiệm của bản thân là được.
Yae Miko:
Miễn là nội dung thú vị, các chuyên gia ở đây sẽ có thể thêm thắt vào.
Paimon:
Tuyệt quá! Vậy thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ nội dung của chương đầu tiên đi. Nhà Lữ Hành, bạn có ý tưởng gì không?
Paimon:
Này! Truyện tào lao vậy không ai thích đâu!
Yae Miko:
Ừm... Nếu tối đa 10 điểm thì tôi cho 9 điểm.
Yae Miko:
Ở thế giới khác có thực phẩm dự trữ biết bay sao? Mùi vị của nó như thế nào, cách nấu ra sao?
Yae Miko:
Mở đầu như thế này có thể dễ dàng khơi dậy hứng thú của người đọc. Đừng coi thường chủ đề nấu ăn, vì suy cho cùng, ai cũng có hứng thú với chủ đề ăn uống mà.
Paimon:
Này!
Yae Miko:
Khá lắm cưng. Không chỉ từ kinh nghiệm của bản thân, xem ra cưng cũng đã đọc không ít tiểu thuyết nhỉ, trí tưởng tượng bay xa thật đó.
Yae Miko:
Hai người thấy thế nào? Có thể dựa theo dàn bài này để viết ra một câu chuyện thú vị không?
Junkichi:
Chúng tôi nghĩ là không thành vấn đề. Bởi vì tôi sẽ làm phức tạp các tình tiết nếu tôi không cẩn thận, lần này vừa hay giải quyết được khuyết điểm này.
Yae Miko:
Haha, vậy thì tốt.
Yae Miko:
Chương 1 xong rồi, bắt đầu suy nghĩ tiếp câu chuyện của chương 2 đi.
Paimon:
Hở, vẫn phải suy nghĩ tiếp sao?!
Yae Miko:
Tốc độ xem của độc giả rất nhanh, khó khăn lắm mới thu hút được sự chú ý của họ, nếu không theo kịp thì công sức trước đó coi như bỏ.
Yae Miko:
Nhanh lên nhanh lên, bắt đầu chương 2 nào, không thấy Satomi đang chờ sao?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, sao vậy? Có vẻ như sắc mặt không được tốt cho lắm...
Yae Miko:
Haiz, còn tưởng cưng sẽ cầm cự được một thời gian nữa với "vận may tân thủ", không ngờ cũng xuất hiện nhanh như vậy.
Paimon:
Xuất hiện gì chứ?
Yae Miko:
Ma vương của "cạn ý tưởng". Kẻ thù truyền kiếp không biết sẽ xuất hiện khi nào, mang đến cho tác giả nỗi đau sống không bằng chết, thậm chí khiến người ta tuyệt vọng đến mức muốn bán đứng linh hồn.
Paimon:
Hơi hiểu hiểu rồi đó.
Yae Miko:
Những lúc như thế này nên ăn chút gì đó và nghỉ ngơi thả lỏng tâm trạng.
Yae Miko:
Ông chủ, cho tôi một đĩa đậu phụ rán! Cho hai người họ một ít xiên que, vị bình thường là được.
Yae Miko:
Yên tâm đi, tôi sẽ ghi sổ.
Paimon:
Ghi sổ? Chờ chút đã Miko, tôi và Nhà Lữ Hành đã cố gắng sáng tác tiểu thuyết, lẽ ra phải có nhuận bút chứ!
Yae Miko:
Đương nhiên, bất cứ ai tham gia sáng tác cũng sẽ có.
Paimon:
Được rồi! Nhà Lữ Hành, cố lên nào! Vì nhuận bút của chúng ta, động não đi!
Nhà Lữ Hành:
Nói đến "tiền"...
Paimon:
Ố ồ, có cảm hứng rồi sao?
Paimon:
Để tôi xem... "Nhân vật chính đến Liyue và tình cờ gặp một thanh niên không có tiền trả nợ, sau này mới biết người đó chính là Nham Vương Đế Quân danh tiếng lẫy lừng."
Paimon:
"Thất Tinh tương trợ, tiên nhân bảo hộ, tôi đã có thể tự do ngao du trong thế giới rộng lớn này rồi...
Paimon:
Ừm, đây có phải là kiểu "sảng khoái" mà mọi người hay nói không?
Yae Miko:
Ừm... Tôi cho 9.8 điểm!
Yae Miko:
Câu chuyện nghe có vẻ sảng khoái, không có điểm mù, mà truyền thuyết về vị Đế Quân đó thì rất nhiều, chắc chắn mọi người cũng sẽ rất tò mò.
Yae Miko:
Ít nhất theo quan điểm của tôi thì nó rất có tính thương mại, tôi bỏ phiếu tán thành.
Paimon:
Ừm... Hy vọng Zhongli không để bụng.
Yae Miko:
Tuyệt vời, vậy là Satomi có thể bắt đầu viết rồi.
Satomi:
Yae đại nhân, cứ yên tâm giao cho tôi.
Yae Miko:
Chương 3 hãy viết về Inazuma đi. Chương này để tôi giúp cho, có thể lấy tư liệu từ Lệnh Truy Lùng Vision và Quân Kháng Chiến, cưng có ý tưởng gì hay không?
Yae Miko:
Ừm, rất phù hợp với câu chuyện trước đó, và hầu như không có quá nhiều thay đổi.
Nhà Lữ Hành:
Nguồn cảm hứng có vẻ như sắp cạn kiệt rồi...
Yae Miko:
Không sao, dù sao thì những chuyện xảy ra ở Inazuma càng chân thực thì càng khơi dậy hứng thú của độc giả.
Yae Miko:
Nhưng mà tình tiết bùa hộ mệnh tôi đưa cho cưng thì cần phải sửa lại đôi chút.
Yae Miko:
Sửa thành "tiểu thư hồ ly thần bí dạy cho nhân vật chính pháp thuật thực hiện nguyện vọng, nhân vật chính nhờ vào pháp thuật đó để đánh bại Raiden Shogun" đi.
Paimon:
Woa, cô muốn đối đầu trực diện với "Ký Sự Gọi Hồn" sao?
Yae Miko:
Hehe, tôi nghĩ là vậy! Đoạn nhân vật chính niệm thần chú, đến lúc họ viết xong, tôi sẽ đích thân điền vào.
Paimon:
Vậy là xong rồi sao? Thật sự có thể thắng được "Ký Sự Gọi Hồn" sao?
Yae Miko:
Nội dung thì ổn rồi, nhưng vẫn cần quảng bá thêm một chút.
Yae Miko:
Tôi sẽ liên hệ với họa sĩ để vẽ hình minh họa, sẽ không để thua "Ký Sự Gọi Hồn" đâu. Ngoài ra, lời đề cử của cuốn sách có thể để tiểu thư Hina đang nổi như cồn viết.
Yae Miko:
Cô ấy là người phụ trách chuyên mục hỏi đáp của độc giả trong "Chuyện Thường Ngày", và rất được người dân Inazuma yêu thích.
Yae Miko:
Trong thời gian mọi người sáng tác, cưng có thể nghỉ ngơi một chút, tiện thể đến Nhà Xuất Bản Yae nhờ tiểu thư Hina viết giùm lời đề cử trước. Sau khi cuốn sách viết xong, chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ hoạt động sáng tác nhé.
Đến Nhà Xuất Bản Yae để xác nhận
Báo cáo tình hình cho Kuroda...
Kuroda:
Tiểu thư Hina thông thường sẽ không viết lời đề cử cho người khác, nhưng nếu đã là đại nhân Guuji căn dặn thì chúng tôi sẽ đi trao đổi thêm.
Kuroda:
Hiện giờ tiểu thư Hina càng ngày càng nổi, rất nhiều người đã tìm đến chúng tôi, hy vọng có thể hợp tác một số thứ.
Kuroda:
Nhưng bản thân tiểu thư Hina thì không có hứng thú với những việc này, cô ấy vẫn như trước đây, tận tình trả lời thư của độc giả, những hoạt động khác có thể từ chối là đều từ chối hết.
Kuroda:
Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà các fan yêu thích cô ấy. Ha ha, nói xa quá rồi. Tóm lại, được tiểu thư Hina đề cử thì giai đoạn đầu sẽ suôn sẻ rồi.
Kuroda:
Hy vọng tiểu thuyết của các bạn sẽ bán đắt, lập nên kỷ lục mới cho Nhà Xuất Bản Yae của chúng tôi!
Paimon:
Chúng tôi sẽ cố gắng!
Đến chỗ hoạt động sáng tác để gửi bản thảo
Yae Miko đem đến một quyển tiểu thuyết đã viết xong...
Nakano Shino:
Các vị xác nhận muốn nộp tác phẩm này sao? Để tôi xem thử, tựa đề là "Chuyến Phiêu Lưu Kỳ Thú", bút danh của tác giả là "Thiên Thủ".
Paimon:
Bút danh thật kỳ lạ, là do Miko đặt phải không. Qua thời gian này, tôi đã dần dần hiểu được gu của cô rồi.
Yae Miko:
Kỳ lạ chỗ nào, chúng ta bao nhiêu người cũng phải bảy tay tám chân mới hoàn thành được, bút danh này không phải rất có tính tượng hình sao?
Nakano Shino:
Chúng tôi sẽ nhanh chóng in ấn, thử mở bán ở các nơi trong Inazuma. Ba ngày sau, tôi sẽ công bố lượng tiêu thụ của tiểu thuyết.
Paimon:
Sao giờ Nhà Lữ Hành, tôi hơi căng thẳng, sẽ không sao chứ?
Yae Miko:
Đúng vậy, phải có lòng tin vào tác phẩm của mình thì mới là phẩm chất mà tiểu thuyết gia cần có.
Nakano Shino:
Vậy tôi sẽ báo danh cho các bạn, ba ngày sau mời quay lại xem kết quả nhé.
Nakano Shino:
Cảm ơn các bạn đã tham dự, chúc tiểu thuyết của các bạn sẽ bán đắt.
Hỏi về tình hình bán tiểu thuyết
Nakano Shino:
Ồ? Các bạn cuối cùng cũng đã đến rồi.
Nakano Shino:
Có tin tốt đây, các vị. Vừa rồi tôi mới nhận được tin, tiểu thuyết của các bạn cung không đủ cầu, nhiều điểm bán sách đều hỏi chúng tôi khi nào sẽ tái bản.
Paimon:
Tuyệt quá!
Nakano Shino:
Vừa mới vào nghề mà đã có thành tích như vậy, quả thật lợi hại. Phải biết rằng trong tình trạng lượng sách trong đợt xuất bản đầu tiên là như nhau, nhưng có nhiều quyển không bán được 3/10 nữa.
Nakano Shino:
Đây là sách mẫu xin tặng cho các vị, các vị hãy nhận lấy. Tiền nhuận bút qua một thời gian nữa sẽ gửi đến, lúc đó sẽ thông báo cho các vị đến nhận.
Nhà Lữ Hành:
So với chuyện này...
Paimon:
À đúng rồi! Sở dĩ viết quyển tiểu thuyết này là vì để giảm bớt tầm ảnh hưởng của "Ký Sự Gọi Hồn" đúng không.
Paimon:
Ừm, tuy rằng đã bán ra rất nhiều quyển, nhưng vẫn không có chút cảm giác gây bão nào. Thật sự có tác dụng không?
Yae Miko:
Haha... yên tâm đi, "sự thay đổi" đã xảy ra rồi.
Yae Miko:
Suỵt... Lắng nghe đi, những gì mà mọi người xung quanh đang bàn luận, đã khác với trước rồi, không phải sao?
Kazumichi:
Chuyện ma quái đang thịnh hành gần đây, mọi người có nghe thấy không? Chỉ cần đọc thần chú trong "Ký Sự Gọi Hồn" vào lúc nửa đêm, thì nguyện vọng sẽ thành hiện thực...
Kyouta:
À, ý anh là chuyện ma quái "thịnh hành" vào thời gian trước chứ gì, cái này đã lỗi thời rồi.
Kyouta:
Anh xem giờ đây còn ai bàn luận về chuyện đó đâu? Bây giờ đang thịnh hành chính là "Pháp Thuật Bí Truyền Của Tiểu Thư Hồ Ly", những câu thần chú trong đó tôi thuộc hết rồi.
Kazumichi:
"Pháp Thuật Bí Truyền Của Tiểu Thư Hồ Ly"? Đó là gì vậy?
Tetsuo:
Anh chưa xem à? Vậy để tôi kể cho nghe. Nghe nói đọc thần chú vào "đêm không trăng", sẽ được tiên hồ và các youkai mạnh mẽ phù hộ, bất kể nguyện vọng gì cũng sẽ thực hiện được!
Tetsuo:
Tôi nghe nói thần chú trong "Ký Sự Gọi Hồn" có chút tà môn! Có nhiều người cầu nguyện và đã nhận được tiền, trong một đêm đều biến thành lá cây hết, mà họ còn bị sốt cao nữa.
Tetsuo:
Cuối cùng vẫn là nhờ vào "Pháp Thuật Bí Truyền Của Tiểu Thư Hồ Ly" mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Tetsuo:
Chuyện này chứng minh thuật pháp này cao minh hơn những câu thần chú trước đây! Tôi và những người xung quanh đều nóng lòng muốn thử, chỉ đợi đến đêm không trăng nữa thôi.
Kazumichi:
Thật sao? Vậy tôi cũng phải nhanh chóng chuẩn bị thôi...
Yae Miko:
Thế nào, có phải đã yên tâm rồi không?
Paimon:
Quả đúng là vậy, mọi người đã chuyển hướng chú ý rồi!
Paimon:
Nhưng mà, "đêm không trăng" mà họ nhắc đến là gì vậy?
Paimon:
Lúc trước khi suy nghĩ về câu chuyện, hình như đâu có cái này.
Yae Miko:
Haha, đây là một thứ vô cùng quan trọng mà sau này sẽ cần đến. Được rồi, tiếp theo, trận quyết chiến này đã bước vào giai đoạn kế tiếp.
Paimon:
Ơ, còn có giai đoạn tiếp theo sao?
Yae Miko:
Đương nhiên. Có sách, thì đương nhiên sẽ có người viết sách rồi.
Paimon:
Đúng, đúng ha! Nếu mà cứ mặc kệ anh ta thì không chừng lại có quyển "Ký Sự Gọi Hồn" tiếp theo ra mắt mất.
Paimon:
Hơn nữa động cơ anh ta viết sách cũng đáng để điều tra rõ ràng!
Yae Miko:
Cho nên, việc tiếp theo chính là đi xử lý chuyện này. Tôi đã điều tra rõ về tác giả quyển sách này rồi, đó là một tiểu thuyết gia vô danh, có tên là Tomoyuki.
Yae Miko:
Nhưng khi chúng tôi tìm đến anh ta, thì anh ta lại hoàn toàn không có ấn tượng về việc đã từng viết quyển sách này.
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ...
Yae Miko:
Không sai, anh ta cũng đã bị nhập, hơn nữa là đối phương đã chủ động tìm đến anh ta.
Yae Miko:
Sau khi anh ta nộp bản thảo tiểu thuyết thất bại, một mình lang thang ở Araumi mà không hề có đích đến, trong đau khổ đã hét lên "Bất luận là ai cũng được, hãy để cho tôi viết ra một quyển tiểu thuyết thật lợi hại đi!" và sau đó đã mất đi tri giác.
Paimon:
Nhưng mà bây giờ linh hồn viết sách đó đã rời khỏi người anh ta rồi, vậy phải làm sao đây?
Yae Miko:
Rất đơn giản, không phải linh hồn đó đã viết thần chú trong sách sao? Vậy thì chúng ta cứ dùng cách đó để khiến linh hồn đó hiện thân là được.
Yae Miko:
Giờ cưng đã có đất dụng võ rồi đó, hahaha.
Yae Miko:
Ây da, nói gì thế, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi mà.
Tiểu thuyết thành công rực rỡ, thuận lợi làm suy yếu sự ảnh hưởng của "Ký Sự Gọi Hồn", đã đến lúc đưa kẻ đứng phía sau ra ánh sáng.
Đến hiện trường Nghi Thức Gọi Hồn
Paimon:
Miko, đây là đâu vậy?
Yae Miko:
Đây là nơi tốt nhất để tổ chức "buổi gặp mặt các tác giả". Theo như điều tra của tôi, triệu hồi linh hồn kia ở đây thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao.
Paimon:
Thật sao? Nhưng bên trong có một cảm giác thật u ám!
Yae Miko:
Haha, liên quan đến ma quỷ thì đương nhiên phải vậy rồi.
Yae Miko:
Sợ gì chứ, sắp biết tác giả của "Ký Sự Gọi Hồn" là ai rồi, hai người không phấn khích sao?
Paimon:
Tuy bây giờ tim đang đập rất nhanh, nhưng chắc chắn không phải là do phấn khích!
Yae Miko:
Hahaha. Đi thôi, chúng ta vào trong thôi.
Paimon:
Ê... Đợi chúng tôi với!
Paimon:
Hic, Nhà Lữ Hành, tôi thấy có chút sợ... Lát nữa bạn đừng đứng xa tôi quá nha...
Tìm manh mối liên quan đến Nghi Thức Gọi Hồn
Paimon:
Bức tranh thật kỳ lạ. Miko có biết những gì được vẽ trên đó không?
Yae Miko:
Ừm... Chắc là phong cảnh Inazuma thời cổ đại.
Paimon:
Bức tranh này mặc dù rất đẹp, nhưng trông cũng rất u ám, hơi đáng sợ.
Paimon:
Í, hình như có chữ ký trên bức tranh. Cái gì... "Rakusai"? Nhìn không rõ.
Yae Miko:
Đi, chúng ta vào bên trong xem xem.
Bắt đầu Nghi Thức Gọi Hồn
Paimon:
Là bức tranh mà chúng ta vừa nhìn thấy, nó đang quay theo hướng này cùng với toàn bộ bức tường!
Paimon:
Càng u ám đáng sợ hơn rồi! Mục đích của nơi này rốt cuộc là gì!
Yae Miko:
Được rồi, tiếp theo tôi sẽ giới thiệu một pháp thuật bí truyền của yêu hồ. Bức tranh này là "phương tiện triệu hồi nhanh chóng", có nó là sẽ có thể bỏ qua được rất nhiều bước rườm rà.
Yae Miko:
Mặt gương mờ phản chiếu khung cảnh trong quá khứ, và những hồn ma chạm vào khung cảnh đó rất dễ bị thu hút.
Yae Miko:
Tiếp theo đến cưng đó. Nào, ngồi ở đây.
Yae Miko:
Bản chất của nghi thức gọi hồn chính là để hồn ma nhập vào người sống mà.
Yae Miko:
Cưng cũng thấy samurai của quỷ tộc rồi đó, tách khỏi cơ thể con người nhưng vẫn muốn giữ nguyên hình dạng, thì thời gian tồn tại sẽ rất hạn chế.
Paimon:
Nhưng mà để linh hồn nhập vào cơ thể Nhà Lữ Hành, không sao chứ?
Yae Miko:
Quan tâm nhau ghê nhỉ, tôi thấy hơi ghen tị rồi đó. Haiz, phải mà bạn của tôi cũng quan tâm tôi như vậy thì tốt quá.
Yae Miko:
Nè cưng, có sợ không? Không sao đâu, sẽ nhanh thôi, cứ coi nó như một giấc mơ nhé.
Nhà Lữ Hành:
Tôi phải làm gì?
Yae Miko:
Ngồi lên ghế, nhìn vào bức tranh đó rồi thả lỏng. Cứ tự nhiên là được, đừng hồi hộp.
Paimon:
Cảm giác như Nhà Lữ Hành đang ngồi trong bức tranh vậy.
Paimon:
Ơ! Tôi bị ảo giác sao? Hình như bức tranh đó chuyển động kìa!
Yae Miko:
Đọc thần chú đi cưng. Ngoài ra, phải tập trung suy nghĩ nữa mới được.
Yae Miko:
Phải ước cái gì mới có thể triệu hồi tác giả của "Ký Sự Gọi Hồn", cưng biết mà đúng không?
Paimon:
Chắc là có liên quan với tiểu thuyết.
Yae Miko:
Đúng vậy. Nhưng nếu muốn điều ước có cảm giác chân thực thì để tôi giúp nhóc tạo thêm chút động lực:
Yae Miko:
"Cuốn sách đang bán rất chạy, khi nào cưng mới cho ra dàn bài của chương 4 đây?"
Paimon:
Bức tranh chuyển động rồi! Đây là...
Hơi thở quái dị tỏa ra từ bức tranh, bủa vây quanh người bạn, cảnh tượng trước mắt bạn cũng có thay đổi...
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Haha... Không ngờ nghi thức gọi hồn này cũng có ngày phải dùng với thân già này...
Nhà Lữ Hành:
Ôi trời, lại là nguyện vọng viết tiểu thuyết, chuyện gì vậy, thời đại này thịnh hành tiểu thuyết đến vậy sao?
Paimon:
Bắt được ngươi rồi! Quả nhiên ngươi chính là tác giả của "Ký Sự Gọi Hồn"!
Paimon:
Ngươi viết thần chú triệu hồi trong sách rốt cuộc là có ý đồ gì?
Nhà Lữ Hành:
Hử? Đây là...
Nhà Lữ Hành:
Haha... Thảo nào ta cứ thấy có gì đó rất quen thuộc, hóa ra đây là một cái bẫy dành cho ta.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi hỏi ý đồ của thân già này? Ừm... đương nhiên là muốn mượn thần chú để vong hồn của youkai trở về mặt đất, dấy lên sóng gió cho Inazuma!
Paimon:
Cái gì? Ngươi... Ngươi đang thực hiện một âm mưu khủng khiếp sao!
Nhà Lữ Hành:
Bởi vậy, các ngươi quá ngây thơ khi để thân già này nhập vào thân thể dễ dàng như vậy!
Nhà Lữ Hành:
Ta có thể cảm nhận được, trên cơ thể của người này có một sức mạnh to lớn...
Nhà Lữ Hành:
Tốt lắm, tốt lắm! Có được sức mạnh này, sẽ không còn ai có thể ngăn chặn kế hoạch của ta!
Nhà Lữ Hành:
Hahahaha...
Paimon:
Nhà Lữ Hành! Tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy đi! Không thể để hắn đạt được mục đích!
Nhà Lữ Hành:
Vô ích thôi, ngươi không thể đánh thức hắn ta nữa đâu! Thân thể này đã là của ta rồi!
Paimon:
Này! Tỉnh dậy đi! Không thể để hắn đoạt mất tâm trí được!
Paimon:
Miko! Miko mau nghĩ cách đi! Miko!!
Yae Miko:
...
Yae Miko:
Phụt.
Yae Miko:
Hahahahaha...
Nhà Lữ Hành:
Hahahahaha...
Paimon:
Ơ?
Paimon:
Ơ ơ ơ ơ ơ?!
Yae Miko:
Ahahahahahaha, ôi ôi, không hổ danh là Urakusai, phản ứng nhanh nhạy thật.
Nhà Lữ Hành:
Haha, con nhóc thích hóng hớt này, lúc nãy cố hết sức để nháy mắt với thân già ta, không phải là vì cảnh này hay sao?
Nhà Lữ Hành:
Xem cô kìa, làm nhóc con biết bay kia sợ hết hồn rồi, ôi, thật đáng thương.
Yae Miko:
Chậc, lúc nãy ông đóng vai phản diện nhập tâm lắm mà, bây giờ còn trách ngược tôi sao?
Paimon:
Urakusai? Miko, lẽ nào hai người biết nhau sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, đương nhiên là biết.
Yae Miko:
Haha, chính thức giới thiệu với hai người, vị này là Urakusai, tác giả của "Ký Sự Gọi Hồn".
Yae Miko:
À không đúng, chính xác là "ký ức của Urakusai".
Paimon:
Ký ức? Nhưng ông ấy... Ông ấy không phải hồn ma sao?
Nhà Lữ Hành:
Ôi, hồn ma hay ký ức thì cũng là những thứ đến từ địa mạch thôi.
Yae Miko:
Cưng có nhớ chuyện Chó Săn Ma Vật gặm cây Anh Đào Thần lúc trước không?
Yae Miko:
Lúc đó, các người đã nhìn thấy một số ký ức loài người tràn lên từ địa mạch. Đã có con người, thì đương nhiên cũng sẽ có youkai.
Yae Miko:
Khi youkai còn sống sẽ có pháp lực, cho dù chỉ là ảo ảnh đến từ quá khứ, nhưng cũng có thể kiểm soát để bản thân hiện hình hay không.
Yae Miko:
Thông thường, nó có thể tồn tại lâu hơn trí nhớ của con người.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy đúng vậy. Khi ta đang lang thang gần gốc cây Anh Đào Thần, đột nhiên nghe có người gọi to "ai cũng được, giúp tôi viết một quyển tiểu thuyết thật hay đi!"
Nhà Lữ Hành:
Ta bất chợt có hứng thú nên chui vào người thanh niên đó để viết quyển tiểu thuyết này.
Paimon:
Thì ra là vậy... Nhưng mà, tại sao ông lại viết thần chú triệu hồi vào trong sách?
Nhà Lữ Hành:
Nhóc nè, không phải ta tự khen đâu, khi còn sống, ta cũng là một yêu hồ rất mạnh. Ký ức của ta có thể chui vào cơ thể của loài người, những youkai khác không làm được như vậy đâu.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng có thần chú rồi, chẳng phải mọi người đều có thể ở lại thế gian này thêm một hai ngày, và hoàn thành những điều muốn làm sao?
Paimon:
Ơ, nhưng, nhưng mà...
Yae Miko:
Ý là, làm như vậy có thể sẽ gây ra một số rắc rối cho loài người.
Nhà Lữ Hành:
Haha, nếu nói đến rắc rối, thì có lẽ khi ta đi khỏi, có người sẽ phát hiện giấc mơ bị tan vỡ. À đúng đúng, có thể còn sốt hay gì đó nữa.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng ta thấy, là một con người không có yêu lực, dùng chính đôi tay của mình để thay đổi vận mệnh, mới đáng ngưỡng mộ nhất.
Nhà Lữ Hành:
Đối với những người thích dựa vào sức mạnh bên ngoài hơn là tìm cách cải thiện bản thân, thì bị dạy dỗ một chút cũng đáng.
Nhà Lữ Hành:
Thế chẳng phải là ta đã làm một việc tốt cho con người rồi sao, đúng không Miko?
Yae Miko:
Haha, cũng có thể.
Paimon:
Được rồi... tạm coi như tôi đã bị thuyết phục đi.
Nhà Lữ Hành:
Nhóc con, sợ gì chứ, nhìn Miko hihihaha cả ngày vậy thôi, chứ cô ấy là một trong những youkai có pháp lực mạnh nhất nhì đó.
Yae Miko:
Nhưng không chỉ mỗi pháp lực thôi đâu, Urakusai. Ngay cả "Ký Sự Gọi Hồn" của ông bây giờ cũng đã bị tác phẩm mới của tôi vượt mặt rồi.
Nhà Lữ Hành:
Hừm, ta nói mà, cô sợ phiền phức như vậy cũng mò đến phòng tranh của ta, tốn công tốn sức gọi ta ra, chắc chắn không có ý gì tốt!
Nhà Lữ Hành:
Trước đây khi mọi người tụ họp lại với nhau thì cô luôn là người gây hấn với ta.
Nhà Lữ Hành:
Được rồi được rồi, ta thua cô rồi đó. Như vậy được chưa?
Yae Miko:
À há... Sau mấy trăm năm cuối cùng cũng được nghe câu nói này của ông, thật sảng khoái.
Nhà Lữ Hành:
Ừm... Sau mấy trăm năm, cô bé luôn thích trèo lên vai người khác cũng đã có triển vọng rồi.
Yae Miko:
Urakusai, ông còn bao nhiêu thời gian?
Nhà Lữ Hành:
Không còn nhiều nữa, mọi người cũng không còn nhiều nữa. Ta đến từ đâu thì sẽ lại trở về đó thôi.
Nhà Lữ Hành:
Mặc dù mọi người đều đã hài lòng, nhưng họ không thể không nói: Thật sự muốn có thêm một lần bách quỷ dạ hành nữa!
Yae Miko:
Haha, Urakusai, chuyện này ông yên tâm đi, tôi đã sắp xếp xong rồi.
Yae Miko:
Khi tiếng chuông của tôi vang lên cũng là lúc "đêm không trăng" đến.
Nhà Lữ Hành:
Chà, được rồi, được rồi! Thật sung sướng!
Nhà Lữ Hành:
Miko, để có thể trụ được đến lúc đó, ta phải tiết kiệm chút sức lực, không nói nhiều với cô nữa. Ta đi đây.
Yae Miko:
Ừm, Urakusai, ông đi đi.
Nhà Lữ Hành:
Miko... Ta có chuyện muốn hỏi cô, suốt những năm qua cô vẫn ổn chứ?
Yae Miko:
Haha, đương nhiên rồi, tôi rất ổn, mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Yae Miko:
Nhất là dạo gần đây, thế giới này không chỉ có tiểu thuyết, mà còn có hai người từ nơi khác đến thích lo chuyện bao đồng nữa.
Yae Miko:
Ngay cả Ei đầu óc bảo thủ kia cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt!
Yae Miko:
Urakusai, chắc chắn ông cũng sẽ thích thời đại này.
Yae Miko:
Người vừa biết kể chuyện vừa biết vẽ tranh như ông, chắc chắn có thể trở thành át chủ bài của Nhà Xuất Bản Yae, sau đó sẽ bị tôi đích thân giục bản thảo.
Nhà Lữ Hành:
Haha, hahahaha...
Paimon:
Ông ấy biến mất rồi.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, bạn tỉnh chưa? Bạn thấy thế nào?
Yae Miko:
Đầu óc vẫn tỉnh táo chứ? Rồi, vẫn quy tắc cũ, nói theo tôi...
Yae Miko:
Ồ, học được cách giành trả lời rồi sao, xem ra đầu óc không có vấn đề gì.
Yae Miko:
Lần đầu tiên bị nhập hồn, cảm giác thế nào?
Yae Miko:
Haha, vậy thì tốt, cũng đỡ phải giải thích nguyên nhân và hậu quả cho cưng.
Yae Miko:
Có thể khiến Urakusai cúi đầu nhận thua, tôi cảm thấy rất vui. Vì vậy việc họ mong muốn, phải thay họ làm cho tốt mới được.
Yae Miko:
Đúng vậy. Mặc dù họ chỉ là một phần ký ức rất nhỏ trong địa mạch, nhưng đến lúc đó nhất định sẽ rất hoành tráng.
Yae Miko:
Đã kiên trì được đến đây rồi thì hãy thay tôi hoàn thành nghi thức cuối cùng nhé.
Paimon:
Không phải chứ Miko, còn bắt chúng tôi giúp việc vặt sao!
Paimon:
Hừm, lúc nãy hai người hợp tác để dọa tôi, tôi không làm đâu!
Yae Miko:
Được rồi được rồi, giúp thì phải giúp cho trót chứ. Hơn nữa, nhuận bút của hai người vẫn còn trong tay tôi mà, hahaha.
Paimon:
Nhuận bút!!
Nhà Lữ Hành:
Nhuận bút!!
Paimon:
Haiz, tiêu rồi tiêu rồi, cảm giác như mình đang bị nắm thóp rồi.
Chúng ta có thể làm gì cho những youkai đó? Có lẽ điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là tổ chức một bữa tiệc chia tay hoành tráng.
Đến Đền Narukami tìm Yae Miko
Yae Miko:
Chào hai cưng, đến rồi sao. Khá lắm, rất đúng giờ.
Paimon:
Hừm, vì nhuận bút nên bắt buộc phải đến thôi.
Paimon:
Miko, cụ thể phải làm thế nào để giúp mọi người thực hiện "bách quỷ dạ hành"?
Paimon:
Thật ra chúng tôi còn không rõ bách quỷ dạ hành là gì.
Yae Miko:
"Bách quỷ dạ hành" nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nói một cách đơn giản, chính là buổi tụ họp của youkai.
Yae Miko:
Năm đó youkai cùng tụ họp, khi say rượu, chúng đã dùng yêu lực của mình để bay lên không trung, và bóng của chúng có thể che phủ cả mặt trăng.
Yae Miko:
Nhưng mà bây giờ, ký ức của youkai lại tràn ra từ địa mạch, sức mạnh rất yếu nên không thể bay lên được nữa.
Yae Miko:
Vì vậy, tôi sẽ làm nghi thức gọi hồn cho họ, để những ký ức rời rạc đó có thể tụ họp lại.
Yae Miko:
Khi đó, họ sẽ gặp nhau trên bầu trời của Đền Narukami. Sau đó, khi sức lực của họ đã cạn kiệt, họ sẽ trở về nơi họ thuộc về trong sự hài lòng.
Nhà Lữ Hành:
Hóa ra là vậy.
Yae Miko:
Thật ra mọi việc chuẩn bị cho nghi lễ đã được chuẩn bị từ lâu rồi. Còn nhớ thần chú và "đêm không trăng" mà tôi đã thêm vào tiểu thuyết không?
Paimon:
Hình như phải đọc "pháp thuật bí truyền của tiểu thư hồ ly" vào "đêm không trăng" đúng chứ.
Yae Miko:
Đúng rồi, những gì được viết trong đó không phải là một câu thần chú để hiện thực hóa một điều ước, mà là một câu thần chú để xoa dịu ký ức trong địa mạch.
Yae Miko:
Đến lúc đó, để mọi người tiễn đưa họ vậy!
Nhà Lữ Hành:
Vậy tôi phải làm gì?
Yae Miko:
Lát nữa tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị nghi lễ, hy vọng hai người có thể giúp tôi làm hai việc:
Yae Miko:
Trước hết là thông báo cho các pháp sư xuống núi.
Yae Miko:
Khi bách quỷ dạ hành bắt đầu, ký ức của rất nhiều youkai sẽ chiếm cứ bầu trời phía trên Đền Narukami, lỡ như ai đó không cẩn thận bị nhập thì hơi rắc rối.
Yae Miko:
Sau đó, tôi sẽ bắt đầu nghi lễ để các ký ức hội tụ. Quá trình này sẽ tốn chút thời gian, hai người hãy đến phía dưới Núi Yougou để quan sát động tĩnh của ma vật gần đó.
Yae Miko:
Mặc dù bình thường ký ức bị phân tán không có nguy hiểm gì, nhưng khi tập hợp sức mạnh, bọn ma vật cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Yae Miko:
Chúng có thể muốn lên núi theo bản năng, vì vậy hai người hãy phụ trách tiêu diệt chúng.
Paimon:
Hiểu rồi. Vậy sau đó thì sao?
Yae Miko:
Ừm, sau đó à... Nếu hai người muốn đến đền thần để giúp đỡ, tiện thể nhìn cận cảnh những youkai đó thì cũng không phải không được.
Paimon:
Được, Nhà Lữ Hành, chúng ta xuất phát thôi!
Thông báo cho các pháp sư tạm thời rời khỏi đền thần
Maki:
Xuống núi? Đây là lệnh của đại nhân Guuji sao?
Paimon:
Đúng vậy, Miko nói sắp phải cử hành nghi thức, sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người.
Maki:
Thì ra là vậy... Tôi sẽ sắp xếp ngay. Các bạn thì sao?
Paimon:
Chúng tôi sẽ giúp cô ấy làm chút chuyện, sau đó quay lại đây, cùng cô ấy thực hiện nghi thức.
Maki:
Có vẻ như đại nhân Guuji rất tin tưởng hai người.
Maki:
Trước đây khi thực hiện những nghi thức quan trọng như vậy, đại nhân Guuji sẽ không giữ ai lại bên cạnh cả.
Maki:
Vậy chuyện nghi thức nhờ các bạn nhé.
Paimon:
Yên tâm đi, chúng tôi rất mạnh luôn đó!
Đi đến con đường chính bên dưới núi Yougou
Paimon:
Bọn ma vật đó... trông có vẻ hơi manh động!
Paimon:
Ừm đúng vậy! Mau xử lý chúng thôi, tôi còn phải lên núi xem youkai nữa, hihi.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, bọn chúng xông tới rồi!
Bạn đánh bại các ma vật bị thu hút đến...
Tiễn biệt linh hồn youkai trong địa mạch
movie
Các bạn tận mắt chứng kiến ký ức của các youkai tập họp lại, bay lên trời cao, cười đùa sảng khoái. Để họ có thể yên tâm ra đi, các bạn đã thành khẩn niệm theo Miko, và tất cả độc giả tin tưởng "Pháp Thuật Bí Truyền Của Tiểu Thư Hồ Ly" cũng chú tâm niệm đọc chú ngữ. Theo tiếng niệm chú của các bạn, họ - những người đã từng hết mình chiến đấu trên mảnh đất này, một lần nữa rời đi một cách thoải mái.
Yae Miko:
Ừm, đúng như chúng ta dự tính, nghi thức diễn ra rất thuận lợi. Vất vả cho hai người rồi.
Nhà Lữ Hành:
Miko, cô vẫn ổn chứ?
Yae Miko:
Hửm? Tôi không sao cả.
Paimon:
Nhưng mà, dáng vẻ lúc nãy của cô...
Yae Miko:
Không sao đâu, tôi vẫn ổn, tôi...
Yae Miko:
Hơ... Thật là.
Paimon:
Miko...
Yae Miko:
Được rồi, nếu hai người thật sự muốn làm gì đó cho tôi, thì lần sau mời tôi ăn cơm là được.
Paimon:
Được, không thành vấn đề, chúng tôi sẽ mời cô ăn cơm!
Nhà Lữ Hành:
Nhất ngôn cửu đỉnh.
Yae Miko:
Ừm, vậy thì hẹn lần gặp sau nha.
Đến Nhà Hàng Uyuu
Kyouta:
"Chuyến Phiêu Lưu Kỳ Thú" vẫn còn chưa ra chương tiếp theo, nôn chết mất thôi!
Oosuke:
Không ngờ đêm không trăng lại xuất hiện thật.
Tetsuo:
Đúng rồi, hôm đó trên bầu trời Núi Yougou có một đám mây đen khổng lồ!
Oosuke:
Nhưng sau khi cầu nguyện theo cách trong sách chỉ thì không xảy ra chuyện gì cả.
Tetsuo:
Haiz, xem ra tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết thôi.
Oosuke:
Sau chuyện này, thần chú gì đó trong tiểu thuyết sẽ không còn thịnh hành nữa. Nhưng mà "Chuyến Phiêu Lưu Kỳ Thú" có lẽ vẫn còn những nội dung thú vị!
Paimon:
Í, không thấy Miko đâu cả.
Paimon:
Hình như Miko không có ở bên ngoài tiệm, hay là vào trong rồi? Chúng ta vào trong tìm xem.
Vào Nhà Hàng Uyuu
Yae Miko:
Hai cưng đến rồi à.
Paimon:
Miko, chúng tôi còn chưa đến mà cô đã bắt đầu ăn rồi sao!
Yae Miko:
Ừm, đúng rồi, bởi vì hai người mời mà.
Yae Miko:
Cứ nghĩ đến chuyện được ăn ké món mắc nhất, uống loại rượu ngon nhất là tôi đến ngay.
Yae Miko:
À, ông chủ, có thấy hai người này không? Bàn này lát nữa hai người họ tính tiền nhé.
Okazaki Rikuto:
Được được!
Paimon:
Chậc...
Nhà Lữ Hành:
...
Yae Miko:
Hai người sao vậy, mau đến đây ngồi đi.
Yae Miko:
Nếm thử món này xem, đây là loại cá chỉ xung quanh Đảo Seirai mới có, vận chuyển trong đêm về Thành Inazuma, vẫn còn tươi lắm đó.
Yae Miko:
Hay là uống chút rượu không? Loại rượu quý thế này, bình thường tôi cũng không nỡ uống.
Yae Miko:
Không uống được rượu cũng không sao, nước ép cũng rất nhiều, giá nào cũng có.
Paimon:
Hic, Miko thật quá đáng mà!
Paimon:
Hôm trước ở đây gấp rút viết bản thảo, cô chỉ cho chúng tôi ăn xiên que tầm thường nhất!
Yae Miko:
Ơ, có chuyện đó sao?
Yae Miko:
Ồ, vậy thì sao chứ? Lúc trước không phải hai người nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Hơn nữa, hai người nhẫn tâm đối xử tệ bạc với khách quý như tôi sao?
Paimon:
Miko, bữa cơm này phải tốn rất nhiều rất nhiều tiền đó, cô không sợ chúng tôi không trả nổi sao?
Yae Miko:
Haha, đừng sợ, sẽ trả nổi mà. Lúc trước chúng ta cùng nhau viết một quyển tiểu thuyết, gần đây lại tái bản rồi, nhuận bút của hai người không ít đâu.
Paimon:
Cái, cái gì?!
Paimon:
Aaaa, đáng ghét! Nhà Lữ Hành, chúng ta bị lừa rồi! Ngay từ đầu Miko đã có ý đồ với nhuận bút của chúng ta rồi!
Yae Miko:
Hahahaha, biểu cảm của hai cưng bây giờ thật thú vị, hahaha.
Yae Miko:
À đúng rồi, vì không có gì xảy ra sau khi cầu nguyện trong đêm không trăng, nên bây giờ loại tiểu thuyết về thần chú không còn thịnh hành nữa.
Yae Miko:
Vì vậy chương mới nhất của "Chuyến Phiêu Lưu Kỳ Thú", hai cưng phải nghĩ ra những tình tiết hấp dẫn chút nhé.
Yae Miko:
Sắp đến hạn nộp bản thảo rồi, trông cậy vào hai cưng đó.