arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Rồng Ngủ - Màn 1
Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
Sau khi chiến tranh kết thúc, bạn nhận được thư của Kokomi, đảo Watatsumi đang chuẩn bị dạ hội chúc mừng, Kokomi hy vọng bạn có thể đến tham gia. Nhưng khi bạn vừa đến đảo Watatsumi, thì lại cảm thấy có gì đó không ổn...
Nói chuyện với Gorou
Paimon:
Đây hình như là nơi hẹn với Kokomi.
Paimon:
Nhà lữ hành, bạn còn nhớ ở đây chứ?
Paimon:
Lần trước khi đến Đảo Watatsumi, chúng ta hình như đã đi qua chỗ này.
Paimon:
Lúc đó, bạn còn được thăng chức đội trưởng Đội Cá Kiếm 2 nữa. Không biết lâu như vậy rồi các binh sĩ có còn nhớ bạn không...
Paimon:
Trên Đảo Watatsumi có lẽ đã thay đổi rất nhiều! Hay là chúng ta đi xung quanh xem thử nhé?
Gorou:
"Kẻ địch đông đảo, tìm cách đột phá; Phe ta đông đảo, cần phải toàn thắng..."
Gorou:
"Kẻ địch trên biển, ắt sẽ có thuyền; Phá hủy thuyền chiến, ắt sẽ thành công..."
Toshihiko:
Đại nhân Gorou, đã có kết luận gì chưa?
Gorou:
Ừm, dựa theo túi gấm của đại nhân Sangonomiya để lại, có thể phán đoán rằng Fatui nhất định có thuyền neo ở đâu đó nên mới hung hăng như vậy.
Gorou:
Chúng ta có thể chia thành hai đội, một đội thu hút sự chú ý của chúng, đội còn lại sẽ đi phá hủy thuyền của chúng, cắt đứt đường trốn thoát của Fatui.
Gorou:
Nhưng đại nhân Sangonomiya có nói là, nếu như binh lực không đủ thì không nên chia quân, nếu không sẽ rất dễ bị thọt một cánh, dẫn đến đại bại...
Koutoku:
Hay là chúng ta quay về xin chi viện nhé?
Gorou:
E rằng sẽ không kịp đâu, khi quan sát động tĩnh của chúng, tôi đoán rằng chúng sắp rời khỏi đây rồi.
Gorou:
Trong túi gấm của đại nhân Sangonomiya còn có ghi, "khi đang mai phục, không được manh động". Nếu như lần này binh lực không đủ thì chỉ còn cách bỏ cuộc thôi.
Toshihiko:
Không lẽ phải đứng nhìn bọn chúng rời khỏi đây sao? Tôi không cam tâm!
Gorou:
Thực ra, trong túi gấm của đại nhân còn một câu là "Khi đến đường cùng, ắt có viện quân". Nhưng tôi không hiểu viện quân ở đây là chỉ ai...
Paimon:
Gorou, bạn ở đây làm gì vậy?
Koutoku:
A! Đội trưởng đã về Đảo Watatsumi rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đến đây để chi viện cho bạn.
Gorou:
Tốt quá rồi! Túi gấm của đại nhân quả nhiên không bao giờ sai... Nhà Lữ Hành, bạn đến đúng lúc lắm.
Gorou:
Gần đây tàn dư của Fatui liên tục làm loạn, lần này chúng tôi đã bắt được hành tung của chúng, nên đã mai phục trước ở đây.
Gorou:
Nhưng do nhân lực của tôi không đủ nên không thể chia quân ra hai đường... bạn có thể giúp đỡ tôi không?
Paimon:
Được thôi. Nói không chừng Fatui đang có mưu đồ gì đó, chúng tôi cũng sẽ không ngồi yên đâu.
Gorou:
Tốt lắm! Vậy thì tôi sẽ dẫn người đi phá hủy thuyền của chúng, sau đó chúng ta hội hợp với nhau.
Gorou:
Cẩn thận nhé, chúng tôi sẽ đi nhanh thôi.
Paimon:
Xem ra mọi người trong quân kháng chiến đều nhớ đến chúng ta! Vậy thì chúng ta phải giúp họ giải quyết nhanh gọn vấn đề trước mắt mới được!
Đánh bại Fatui lang thang
Đội Tiên Phong Fatui:
Không xong rồi! Thuyền của chúng ta bị người ta đốt rồi!
Đội Tiên Phong Fatui:
Có chuyện như vậy sao? Thật đê tiện!
Đội Tiên Phong Fatui:
Anh em xông lên nào! Không còn đường lui nữa rồi, cho bọn chúng biết mặt đi!
Báo cáo Gorou
Gorou:
May mà các bạn ở đây, không thôi thì bọn chúng đã xổng mất rồi.
Paimon:
Trong tay bạn là túi gấm của Kokomi sao?
Paimon:
Để tôi xem...! Dày thật đó!
Gorou:
Thực ra ngoài chỗ này ra, trên người tôi còn có 5 cái nữa.
Paimon:
Nhiều thế!
Gorou:
Đại nhân Sangonomiya trước giờ chưa bao giờ tính sai, cho nên những túi gấm này hơi bị nhiều chút.
Gorou:
Nhưng cũng may nhờ có những túi gấm này mà chúng tôi mới ứng phó được nhiều tình huống phức tạp.
Paimon:
Nhiều túi gấm như thế, Kokomi đã phải viết bao lâu nhỉ. Mỗi một tình huống đều phải suy nghĩ, nghĩ đến thôi cũng thấy đau hết cả đầu...
Koutoku:
Đội trưởng lần này về Đảo Watatsumi là để tiếp quản lại Đội Cá Kiếm 2 đúng không? Chúng tôi nhớ đội trưởng lắm!
Koutoku:
Đại nhân Sangonomiya nói bây giờ đã là thời bình, cho nên quân số trong đội phải giảm lại để giúp đỡ người dân hồi phục sản xuất.
Koutoku:
Một nửa binh sĩ vẫn đang duy trì tình trạng sẵn sàng để hỗ trợ cho các tiểu đội khác, còn một nửa thì chuyển sang các công việc như tuần tra, tu sửa, trồng trọt...
Koutoku:
Hai ngày trước tôi nghe thấy đồng đội phản ánh rằng họ không muốn được chuyển đi làm thợ xây, họ muốn ở lại tiền tuyến để chiến đấu hơn.
Paimon:
Mọi người trong quân kháng chiến vẫn như vậy nhỉ...
Paimon:
Đúng rồi! Nói ra thì Kokomi có gọi chúng tôi đến để tham dự lễ ban thưởng. Gorou, bạn có biết Kokomi đang ở đâu không?
Gorou:
Đại nhân Sangonomiya có lẽ đang ở Làng Bourou.
Gorou:
Nghe nói ở đó xảy ra chuyện gì đó nên đích thân đại nhân Sangonomiya đến đó xử lý rồi.
Gorou:
Chúng ta cũng phải đi thôi... À, Nhà Lữ Hành, bạn tiện thể thăm hỏi các binh sĩ trên đường nhé.
Gorou:
Gần đây tôi có cảm giác không ít binh sĩ đột nhiên trở nên nóng nảy, nhưng tôi không biết tại sao, họ lại không muốn nói cho tôi nghe.
Gorou:
Trước đây ai có phiền não gì cũng đều nói với tôi cả, nhưng giờ thấy họ cứ giấu giếm sao sao ấy... Tôi lo rằng họ gặp phải vấn đề gì đó.
Paimon:
Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn hàn huyên với các binh sĩ kháng chiến!
Paimon:
Vậy thì chúng ta xuất phát thôi Nhà Lữ Hành.
Nghe ngóng tình báo từ các binh lính
Denjirou:
Bạn là... đội trưởng Đội Cá Kiếm 2 sao?
Denjirou:
Tôi nhận ra rồi! May nhờ có đội trưởng nên Đảo Watatsumi mới có được hòa bình như hôm nay.
Denjirou:
Tôi tuy không phải là thành viên của Đội Cá Kiếm 2, nhưng khi tôi vừa đến Tatarasuna thì đã trông thấy đội trưởng rồi.
Denjirou:
Lúc đó hai bên đang giao tranh, đội trưởng một mình cầm kiếm lướt qua ba kẻ địch, rồi hất tung một lúc năm tên samurai, trông oai phong lắm!
Denjirou:
Nếu có gì cần giúp đỡ thì hãy nói với tôi nhé!
Nhà Lữ Hành:
Về những chuyện xảy ra gần đây...
Denjirou:
Mọi người rất nóng nảy... thực ra, tôi cũng cảm nhận được.
Denjirou:
Có lẽ ý thức của mọi người vẫn còn đang trong trận chiến. Lúc còn trong chiến trận, có thể phải hy sinh bất kỳ lúc nào, nên mọi người đều rất căng thẳng.
Denjirou:
Giờ chiến tranh đột nhiên kết thúc, mọi người phát hiện ra không biết phải quay về với cuộc sống thường ngày thế nào... Haha, tôi thấy cũng không vấn đề gì, qua một thời gian rồi sẽ ổn thôi.
Denjirou:
Chuyện khác thì tôi không biết. Nhưng mà có đại nhân Sangonomiya ở đây thì Đảo Watatsumi nhất định sẽ không sao, tôi tin chắc là vậy.
Denjirou:
Giờ đội trưởng cũng đã quay về, nơi đây sẽ càng thêm an toàn! Nếu như có yêu cầu gì thì cứ đến tìm tôi nhé!
Paimon:
Anh ta nhiệt tình thật... chúng ta đi hỏi thử người khác xem.
Nghe ngóng tình báo từ các binh lính
Arisawa:
Hơ hơ... hòa bình... thật tuyệt...
Arisawa:
Ủa? Trông bạn quen thế...
Arisawa:
Hình như tôi đã gặp qua ở đâu rồi... nhất thời không nhớ được. Các bạn tìm tôi có chuyện gì không?
Nhà Lữ Hành:
Về những chuyện xảy ra gần đây...
Arisawa:
Mọi người đang rất nóng nảy sao? Tôi không cảm thấy như vậy.
Arisawa:
Có thể do tôi bình thường không thích nói chuyện với mọi người nên tôi không cảm nhận được.
Arisawa:
Hòa bình khó cầu, nhất định phải tận hưởng mới được... Có thể ở đây hít thở gió biển, tắm nắng mặt trời, cuộc đời còn gì sung sướng hơn thế chứ.
Arisawa:
Xin lỗi, tôi không thể giải đáp cho bạn rồi, nhưng bạn có thể đi hỏi đại nhân Sangonomiya, chuyện gì đại nhân cũng biết cả.
Paimon:
Úi... anh ta sắp ngủ luôn rồi. Thôi chúng ta đừng làm phiền anh ta, đi hỏi người khác vậy!
Nghe ngóng tình báo từ các binh lính
Yoshihisa:
Haiz, không biết đại nhân Sangonomiya nghĩ cái gì, tại sao lại chấp nhận đàm phán hòa bình chứ?
Tsuneo:
Đúng vậy... đám người của Hiệp Hội Tenryou vốn không đáng tin, tôi còn nghe nói chúng âm thầm cấu kết với Fatui, muốn đánh trả lại chúng ta.
Yoshihisa:
Thật sao? Đáng tin không đấy?
Tsuneo:
Trông mặt tôi là anh phải thấy chữ uy tín rồi. Trong lúc tôi giao chiến với Fatui đã nghe được chuyện này đó.
Yoshihisa:
Tôi đã sớm biết là đám người của Hiệp Hội Tenryou sẽ không từ bỏ rồi... Đại nhân Sangonomiya lại đi tin tưởng chúng, thật ngây thơ!
Tsuneo:
Suỵt, có người tới.
Paimon:
Mọi người đang bàn chuyện gì vậy?
Yoshihisa:
Đội trưởng Nhà Lữ Hành về rồi sao?
Hai người không trả lời ngay, mà lầm bầm gì đó...
Yoshihisa:
Chuyện ban nãy có thể kể cho đội trưởng nghe không?
Tsuneo:
Đừng đừng, đội trưởng là do đại nhân Sangonomiya đề bạt, nói không chừng cũng muốn chủ trương hòa bình...
Yoshihisa:
Đội trưởng đáng lẽ phải thấu hiểu cho tụi mình chứ? Nhưng thôi cẩn thận vẫn hơn...
Yoshihisa:
À, hoan nghênh đội trưởng trở về Đảo Watatsumi! Chúng tôi ở đây vẫn rất ổn, mọi chuyện đều tốt đẹp!
Tsuneo:
Đại nhân Sangonomiya hình như đang ở trong làng, đội trưởng có thể qua đó để gặp đại nhân.
Paimon:
Ừm... Hình như họ đang lén lén nói chuyện gì đó. Nhưng nếu họ không chịu nói thì thôi vậy, chúng ta vào làng trước đi.
Điều tra tranh chấp giữa binh lính và thương nhân
Matsuda:
Nói! Có phải ngươi đã lén lén mua hàng hóa từ Đảo Watatsumi để chuyển cho Hiệp Hội Tenryou không?
Matsuda:
Ta sớm đã biết một thương nhân Hiệp Hội Tenryou như ngươi đến Đảo Watatsumi buôn bán là có ý đồ rồi, khai mau!
Naruse:
Oan, oan cho tôi quá...
Uchimura:
Còn nói là oan sao? Đáng lẽ lúc đó ta phải từ chối việc ngươi buôn bán trên Đảo Watatsumi mới phải.
Uchimura:
Dẫn hắn đi!
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã...
Sangonomiya Kokomi:
Hãy đợi một chút!
Paimon:
Kokomi! Bạn đến rồi!
Paimon:
Ở đây hình như xảy ra chuyện gì rồi, mau đến xem thử xem!
Matsuda:
Báo cáo đại nhân Sangonomiya, tên thương nhân này hành tung khả nghi, đã bị tôi tóm được.
Matsuda:
Theo quan sát của chúng tôi, tên này chỉ mua mà không bán trong một thời gian dài, nhưng hàng hóa bên cạnh lại không thấy đâu, rất có khả năng đã được chuyển đến Hiệp Hội Tenryou rồi!
Naruse:
Tôi... tôi không có...
Sangonomiya Kokomi:
Được rồi. Mọi người bình tĩnh lại, nghe theo lời tôi bảo, hít một hơi thật sâu... thế nào... đỡ hơn chưa?
Sangonomiya Kokomi:
Matsuda, Uchimura, tôi biết là các anh lo cho sự an toàn của Đảo Watatsumi.
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng mà, trước tiên không cần biết là vị tiên sinh này có phạm lỗi hay không, ít nhất thì cũng cho người ta một cơ hội để giải thích đã.
Sangonomiya Kokomi:
Có tội thì đương nhiên sẽ xử, còn vô tội thì không được đổ oan. Trên Đảo Watatsumi cần phải tôn trọng sự công bằng, không thể phán quyết bừa bãi.
Sangonomiya Kokomi:
Vị thương nhân này, anh có thể giải thích cho chúng tôi nghe về chuyện hàng hóa không, để tiện cho chúng tôi ra phán quyết!
Naruse:
Được, đương nhiên là được.
Naruse:
Tôi làm ăn trên Đảo Watatsumi, cũng đã tích lũy được một lô hàng. Tôi vốn muốn tích trữ thêm một lúc để bán cho được giá... Haiz.
Naruse:
Không ngờ rằng, đám Fatui đó đã cướp hàng của tôi! Bị cướp đã khổ rồi, còn bị các vị đổ oan cho...
Uchimura:
Hừ, ai mà biết được lời ngươi nói có đúng không?
Uchimura:
Nhưng điều đó không thể chứng minh được hàng hóa của hắn là bị đám Fatui cướp!
Uchimura:
Hơn nữa, Hiệp Hội Tenryou và Fatui đã cấu kết với nhau! Hắn đưa hàng cho Fatui thì có khác gì đưa cho Hiệp Hội Tenryou chứ?
Naruse:
Sao? Hiệp Hội Tenryou và Fatui đã cấu kết với nhau sao? Thông tin này từ đâu mà đến thế, tôi hoàn toàn không biết!
Naruse:
Hơn nữa, dù giữa bọn họ có cấu kết với nhau thì cũng đâu có liên quan gì đến tôi...
Paimon:
Chiến tranh cũng kết thúc rồi, Hiệp Hội Tenryou làm gì còn móc nối với Fatui nữa chứ.
Paimon:
Trước đó không lâu chính chúng tôi còn gặp cả gia chủ nhà Kujou, giờ đây hắn có lẽ đã không còn làm chuyện đáng xấu hổ này nữa đâu.
Paimon:
Mà hình như những người lính ban nãy cũng đang bàn về chuyện này... Kokomi, cô biết chuyện này chứ?
Sangonomiya Kokomi:
Tôi đúng là có nghe qua trong báo cáo.
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng không lâu sau chúng tôi sẽ đàm phán với Hiệp Hội Tenryou. Lần đàm phán này do chính nhà Kamisato với danh nghĩa phe trung lập đứng ra tổ chức.
Sangonomiya Kokomi:
Tôi và Kujou Sara sẽ dẫn theo một số thị vệ để thương lượng kế hoạch cho sau này.
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng trong thời khắc quan trọng này, tôi lại nghe thấy một số tin đồn, nói rằng nhà Kujou vẫn đang móc nối với Fatui, họ muốn toàn lực hủy diệt Đảo Watatsumi.
Sangonomiya Kokomi:
Nếu như là vậy thì cuộc đàm phán này chính là cái bẫy, có khả năng nhà Kamisato cũng đã tham gia dàn xếp...
Sangonomiya Kokomi:
Vị thương nhân này, anh có chắc là hàng hóa của anh đã bị Fatui cướp đi không?
Naruse:
Đương nhiên là thật rồi, hãy tin tôi! Bọn Fatui sau khi cướp xong đã chạy về phía kia, rất có thể chúng có căn cứ bí mật ở gần đây!
Sangonomiya Kokomi:
Vậy thì tốt, sự việc này quan trọng, hay là để chúng tôi giúp anh lấy lại hàng hóa về nhé. Nếu như mọi thứ đều thuận lợi thì anh sẽ được chứng minh sự trong sạch.
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng nếu Fatui thực sự có liên quan đến Hiệp Hội Tenryou, thì tôi cũng hy vọng anh phối hợp điều tra nhé, anh thấy thế nào?
Naruse:
Tôi đồng ý, cảm ơn đại nhân Sangonomiya đã ra tay tương trợ.
Sangonomiya Kokomi:
Matsuda, Uchimura, còn các anh thì sao?
Matsuda:
Chúng tôi hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của đại nhân Sangonomiya.
Sangonomiya Kokomi:
Vậy thì tốt. Nhà Lữ Hành... à không, đội trưởng Đội Cá Kiếm 2, có thể cùng tôi đi điều tra chuyện này không?
Sangonomiya Kokomi:
Haha... vậy thì để tôi xem thử, xem xem bạn có trưởng thành hơn so với trước đây không.
Sangonomiya Kokomi:
Tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn một số thứ thuộc về sở trường của tôi... đi theo tôi nhé!
Sắp đến ngày đàm phán giữa đảo Watatsumi và Hiệp Hội Tenryou, trên đảo lại xuất hiện tin đồn "Hiệp Hội Tenryou vẫn đang cấu kết với Fatui". Để điều tra chân tướng, Kokomi quyết định tấn công vào doanh trại tạm thời của Fatui...
Phân tích chiến thuật với Kokomi
Sangonomiya Kokomi:
Doanh trại Fatui mà vị thương nhân đó nói có lẽ là ở đây.
Sangonomiya Kokomi:
Trông cách bày trí thì có lẽ đây từng là doanh trại của Hilichurl, không biết tại sao lại bị Fatui chiếm cứ rồi.
Paimon:
Woa... Trông có vẻ như được canh phòng cẩn mật lắm. Chúng ta có thể vào trong đó thật sao?
Sangonomiya Kokomi:
Nếu như đột phá trực tiếp thì e rằng khá khó. Nhưng không sao, địa hình thế này có lợi cho chúng ta, vả lại vị trí của chúng ta cũng chưa bị lộ.
Sangonomiya Kokomi:
Kẻ địch ngoài sáng ta trong tối, đúng là một cơ hội tốt để dùng mưu kế.
Nhà Lữ Hành:
Quân sư đại nhân có cao kiến gì không?
Sangonomiya Kokomi:
Theo như tôi thấy thì sẽ có không quá ba loại đối sách.
Sangonomiya Kokomi:
Cách thứ nhất là cầm tặc cầm vương. Thế lực của Fatui ở Inazuma đã suy yếu nhiều, đám này chỉ là tàn binh bại tướng.
Sangonomiya Kokomi:
Nếu như có thể bay từ trên cao xuống, tiêu diệt ngay được thủ lĩnh của chúng thì những tên còn lại sẽ như ong vỡ tổ.
Sangonomiya Kokomi:
Cách thứ hai là mượn thế tấn công. Bạn xem, ở phía kia có thùng thuốc nổ.
Sangonomiya Kokomi:
Nếu như tránh được sự chú ý của chúng rồi bắn nổ cái thùng đó, thì chúng ta sẽ chiếm được tiên cơ, lợi thế rất lớn.
Sangonomiya Kokomi:
Bọn chúng sẽ không phản ứng kịp, sĩ khí dao động, nhanh chóng vỡ trận.
Sangonomiya Kokomi:
Cách cuối cùng chính là lợi dụng địa hình. Gần đây có biển, chúng ta sẽ dẫn nước vào, phối hợp với nguyên tố lôi của bạn để giật cho chúng tê tái.
Paimon:
Không hổ danh là Kokomi, tìm ra cách nhanh thật, vậy chúng ta sẽ chọn cách gì đây?
Sangonomiya Kokomi:
Điểm khác biệt trong ba phương án trên chính là dựa vào năng lực phán đoán của người thực hiện.
Sangonomiya Kokomi:
Tấn công từ trên cao là cách nhanh nhất, nhưng cần phải có trình độ võ nghệ rất cao.
Sangonomiya Kokomi:
Dẫn nổ thùng thuốc nổ sẽ nhanh chóng chiếm được lợi thế, nhưng cần phải hành động cẩn trọng, không thể để lộ vị trí.
Sangonomiya Kokomi:
Còn nếu như lợi dụng địa hình, thì phải chuẩn bị đầy đủ vật tư cho trận đánh dài hơi này. Nhà Lữ Hành, bạn cảm thấy phương án nào thích hợp với bạn hơn?
Sangonomiya Kokomi:
Haha... quả không hổ danh là đội trưởng Đội Cá Kiếm 2, rất tự tin vào khả năng của mình.
Sangonomiya Kokomi:
Nếu như đã chọn xong chiến thuật rồi thì chúng ta cùng tác chiến thôi. Tôi tuy không giỏi võ nghệ, nhưng có thể hỗ trợ cho các bạn, gia tăng sĩ khí.
Sangonomiya Kokomi:
Nhanh chóng tiêu diệt chúng rồi tìm lại hàng hóa cho thương nhân thôi.
Đánh bại Fatui trong doanh trại
Sangonomiya Kokomi:
Giải quyết nhanh gọn thủ lĩnh của kẻ địch, chính là lúc thừa thắng xông lên!
Sangonomiya Kokomi:
Phạm vi nổ khá tương đồng với suy nghĩ của tôi, Fatui chắc chắn đã bị rối đội hình.
Sangonomiya Kokomi:
Hành động của chúng đã trở nên chậm chạp hơn, xem ra chúng ta phối hợp rất tốt!
Người Xử Lý Nợ:
Vẫn...chưa kết thúc!
Nói chuyện với Kokomi
Sangonomiya Kokomi:
Làm tốt lắm Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Hihi, cũng đều nhờ vào chiến thuật của Kokomi bày cho đó!
Sangonomiya Kokomi:
Dù là chiến thuật gì đi nữa thì điểm mấu chốt cũng nằm ở người thực hiện.
Sangonomiya Kokomi:
Bất kỳ trận thắng nào cũng đều nhờ vào công lao của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có một mình tôi.
Paimon:
Đúng vậy, tôi cũng có cống hiến rất nhiều đó!
Nhà Lữ Hành:
Ở đâu vậy.
Paimon:
Này!
Sangonomiya Kokomi:
Không ngờ đám Fatui đó lại lấy doanh trại Hilichurl che mắt mọi người để đóng quân ở đây một thời gian dài.
Sangonomiya Kokomi:
Mục đích của chúng là gì nhỉ? Không lẽ đúng như các quân sĩ nói, chúng đã cấu kết với Hiệp Hội Tenryou sao...
Sangonomiya Kokomi:
Chúng ta phải điều tra doanh trại này thật kỹ, nếu như vị thương nhân đó không nói dối thì hàng hóa nhất định vẫn còn ở đây.
Paimon:
Được! Chúng ta đi xung quanh tìm thử!
Điều tra doanh trại tạm thời của Fatui
Paimon:
Woa, đây đều là nguyên liệu để chế tạo bom mà!
Paimon:
Nguy hiểm quá... Chúng ta báo lại cho Kokomi để tiêu hủy chúng đi.
Điều tra doanh trại tạm thời của Fatui
Paimon:
Đây là... thức ăn dự trữ của Fatui sao?
Paimon:
Xem ra sắp quá hạn sử dụng rồi, vứt cũng uổng, tôi ăn luôn được không?
Điều tra doanh trại tạm thời của Fatui
Paimon:
Nhà Lữ Hành, bạn xem thử xem những thứ này có phải hàng hóa cần tìm không?
Paimon:
Trong đó có rất nhiều thứ, một số còn có con dấu của Hiệp Hội Tenryou nữa, có lẽ không sai đâu.
Báo cáo Kokomi
Paimon:
Kokomi!
Paimon:
Kokomi, chúng tôi tìm được hàng hóa của thương nhân rồi!
Sangonomiya Kokomi:
Ừm... hừm.
Sangonomiya Kokomi:
Không có gì, tôi chỉ hơi lơ là chút thôi.
Sangonomiya Kokomi:
Để tôi xem... quả thật đây là hàng hóa bị mất của vị thương nhân đó.
Sangonomiya Kokomi:
Lương thực, thuốc men, công cụ làm ruộng... đều là những thứ cần cho thời bình. Anh ta tích trữ những thứ này có lẽ là để sau này bán cho được giá.
Sangonomiya Kokomi:
Hiệp Hội Tenryou cũng không thiếu những thứ này, anh ta không cần thiết phải vận chuyển những thứ này về hiệp hội.
Sangonomiya Kokomi:
Hơn một nửa khả năng anh ta chỉ là một thương nhân đang đầu cơ mà thôi, không khoa trương như Matsuda và Uchimura nói.
Paimon:
Ừm... nhưng mà, nếu như cố ý đầu cơ tích trữ thì cũng là một người xấu mà.
Paimon:
Chúng ta cứ vậy mà mang hàng hóa trả lại sao? Có cảm giác không cam tâm cho lắm...
Sangonomiya Kokomi:
Yên tâm, tôi đã tính toán qua tình huống như vậy rồi.
Sangonomiya Kokomi:
Trong "Pháp Lệnh Hậu Chiến Tranh" mới nhất, tôi có đặt ra giới hạn về giá cả của nhu yếu phẩm, để dân chúng có thể mua được hàng hóa với mức giá bình dân nhất.
Sangonomiya Kokomi:
Nếu anh ta đọc lệnh sớm hơn thì giờ đã không phải chịu kết cục này rồi.
Paimon:
Hihi, có cảm giác như Kokomi là "chuyên gia" trong lĩnh vực này nhỉ, tính được hết tất cả các khả năng luôn.
Sangonomiya Kokomi:
Bạn quá khen rồi, việc trước mắt mà nói, tôi vẫn chưa có manh mối về việc Hiệp Hội Tenryou cấu kết với Fatui.
Sangonomiya Kokomi:
Đúng lúc lại không còn đủ "năng lượng"...
Paimon:
Hử? Kokomi, bạn nói vậy là sao?
Sangonomiya Kokomi:
Không có gì, chúng ta mau chuyển hàng về đi.
Sangonomiya Kokomi:
Tiệc ăn mừng sắp được tổ chức rồi, những chuyện thế này cần phải hoàn thành xong sớm.
Paimon:
Được! Chúng tôi cũng muốn mau chóng dự tiệc.
Trả lại hàng hóa cho thương nhân
Naruse:
Đó là, đó là hàng hóa của tôi!
Naruse:
Đa tạ đại nhân Sangonomiya! Đa tạ đội trưởng!
Naruse:
Vậy là đã đủ chứng minh cho sự trong sạch của tôi rồi chứ?
Matsuda:
Hứ... ai nói thế, nói không chừng ngươi đã thương lượng trước với Fatui rồi...
Sangonomiya Kokomi:
Xét theo phía thông tin từ doanh trại Fatui cho thấy, anh và Fatui không có mối liên hệ gì.
Sangonomiya Kokomi:
Nếu không thì với phong cách làm việc của Fatui, nhất định sẽ để lại manh mối gì đó mới đúng.
Uchimura:
Nhưng mà...
Sangonomiya Kokomi:
Không nhưng nhị gì cả, giờ đã tìm được hàng hóa rồi, chúng ta phải giải oan cho anh ta.
Matsuda:
Xin lỗi.
Uchimura:
Là do chúng tôi lỗ mãng.
Naruse:
Hừ... tôi đã sớm nói những tên lính các người thích lo chuyện bao đồng rồi, lại còn dám kiếm chuyện với tôi nữa. Lần này đã biết lỗi rồi chứ?
Sangonomiya Kokomi:
Vị thương nhân này đừng tự đắc quá, tuy chúng tôi đã chứng minh được sự trong sạch của anh, nhưng căn cứ theo pháp lệnh mới nhất, anh đã phạm tội đầu cơ tích trữ, cần phải trừng phạt theo đúng luật.
Sangonomiya Kokomi:
Nếu anh đã thừa nhận đây là hàng hóa của anh, vậy thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp thiết yếu để cưỡng chế bình ổn giá cả, anh còn phải đóng thêm một khoản tiền phạt, con số là...
Naruse:
Chờ, chờ đã! Đại nhân Sangonomiya, đại nhân không phải đang đứng về phía tôi sao?
Sangonomiya Kokomi:
Đương nhiên là không rồi! Tôi là "Thánh Pháp Sư Đương Nhiệm" của đảo Watatsumi, phải tuân thủ theo nguyên tắc thưởng phạt phân minh chứ.
Sangonomiya Kokomi:
Có công ắt thưởng, có tội ắt phạt. Tôi đã trả anh sự trong sạch, nhưng anh cũng phải trả giá cho sai phạm của mình.
Naruse:
Cái này...
Matsuda:
Nhìn cái gì, mau đi nộp phạt đi!
Uchimura:
Đại nhân Sangonomiya, tuy người này nói đây đều là hàng hóa của hắn, nhưng tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Uchimura:
Có nhiều món hàng có con dấu của Hiệp Hội Tenryou, không thể giả được, nhưng có một số thì không có. Đặc biệt là thứ này, rõ ràng là để chuyển cho đền thần mà.
Sangonomiya Kokomi:
Ừm... có lẽ Fatui đã để chung những món đồ mà chúng cướp được với nhau. Những món hàng khác thì phiền các anh tìm lại khổ chủ nhé, chuyện của đền thần thì cứ giao cho tôi là được.
Sangonomiya Kokomi:
Vất vả cho các anh rồi.
Uchimura:
Không đâu, thưa đại nhân.
Uchimura:
Nhưng mà đại nhân, tuy lần này không bắt được thóp, nhưng việc Hiệp Hội Tenryou cấu kết với Fatui đích thực là có người thấy tận mắt.
Uchimura:
Chuyện đàm phán... mong đại nhân suy nghĩ cẩn thận.
Sangonomiya Kokomi:
Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ.
Sangonomiya Kokomi:
Nhà Lữ Hành, chúng ta chuẩn bị mang những món này về Sangonomiya thôi, bạn muốn cùng tôi đi một chuyến chứ?
Đi tản bộ với Kokomi
Sangonomiya Kokomi:
Cảnh vật của đảo Watatsumi khác với các hòn đảo khác, không biết bạn có quen không?
Sangonomiya Kokomi:
Ngôi làng này tôi cũng rất lâu rồi chưa đến qua, cũng do dạo này nhiều việc quá...
Sangonomiya Kokomi:
Lần sau có cơ hội, tôi sẽ dẫn bạn đến đền thần ban đầu dạo chơi nhé.
Nói chuyện với Kokomi
Sangonomiya Kokomi:
Thực ra đền thần đảo Watatsumi khi xưa không ở Sangonomiya, mà là ở một nơi khác.
Sangonomiya Kokomi:
Ở đó gần với Thất Thiên Thần Tượng của đảo, lúc đó đảo Watatsumi không tôn sùng Shogun lắm, nhưng cũng thừa nhận sự tồn tại của cô ấy.
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng từ khi nhát đao đó chém xuống, vị ma thần bảo hộ cho đảo Watatsumi ngã gục, đền thần ban đầu đã bị phế bỏ.
Sangonomiya Kokomi:
Từ lúc đó trở đi, mối quan hệ của đảo Watatsumi và Shogunate dần xấu đi, thành kiến càng ngày càng lộ rõ.
Sangonomiya Kokomi:
Lần đàm phán này, tôi vốn dĩ muốn thảo luận vấn đề này với Hiệp Hội Tenryou. Mối ân oán này cũng nên có ngày chấm dứt...
Youkou:
Đại nhân Sangonomiya, hôm nay có thời gian đến đây chơi sao?
Youkou:
Sắc mặt của đại nhân hơi kém hơn lần trước. Người là chỗ dựa lớn nhất của chúng tôi, nên đại nhân cần phải cố gắng chăm sóc cho bản thân nhé...
Sangonomiya Kokomi:
Ừm, không sao đâu, đừng lo lắng.
Yuna:
Đại nhân Sangonomiya, nghe tôi khuyên một câu, chúng ta đã chiến đấu với quân Shogunate lâu như vậy rồi, không thể nói hòa là hòa được.
Yuna:
Nếu như hòa giải với chúng, vậy thì vị ma thần bảo hộ cho chúng ta đã xem như chết oan rồi...
Youkou:
Được rồi, cũng đã nhiều năm như vậy rồi. Cũng vừa mới chiến tranh xong, cứ sống trong bình yên không phải tốt hơn sao.
Yuna:
Tôi dĩ nhiên biết là thế, chỉ là... Haiz, ít ra thái độ cần phải cứng rắn một chút, không thể tùy tiện thỏa hiệp như vậy.
Sangonomiya Kokomi:
Tôi hiểu rồi, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ thêm, nhất định sẽ xử lý ổn thỏa.
Yuna:
Tốt quá... vậy thì phiền đại nhân Sangonomiya rồi.
Shiori:
Đại nhân Sangonomiya? Ây da, không ngờ lại gặp được đại nhân ở đây.
Shiori:
Con gái của tôi năm nay đã báo danh tham gia cuộc tuyển chọn pháp sư rồi. Nếu như nó có thể gia nhập vào Sangonomiya là tốt rồi, đại nhân Sangonomiya hiền lành, nhất định sẽ không bạc đãi nó!
Shiori:
Haiz, tôi cũng thường xuyên nói với nó là có cơ hội phải đi theo đại nhân Sangonomiya học hỏi thêm.
Shiori:
Đại nhân Sangonomiya trẻ tuổi như vậy mà đã là người xuất chúng, lại thông minh lanh lợi... Con gái của tôi luôn noi theo gương của đại nhân đó.
Sangonomiya Kokomi:
Nếu như cô ấy có thể vào được Sangonomiya thì tôi sẽ chiếu cố...
Iwata:
Đại nhân Sangonomiya! Cuối cùng cũng gặp được đại nhân rồi. Tôi đang tìm cách để báo cáo cho đại nhân về vấn đề mùa màng thất thu của năm nay...
Ryouko:
Đại nhân Sangonomiya, người này không phải là đội trưởng Đội Cá Kiếm 2 sao? Anh ta sau này sẽ ở lại trên đảo Watatsumi chứ?
Yukiya:
Đại nhân Sangonomiya...
Sangonomiya Kokomi:
Phù... mọi người yên lặng chút, tôi đều sẽ nghe hết mà.
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng mà, những vấn đề dài quá thì tôi đề nghị nên viết thành báo cáo trình đến cho Sangonomiya. Tôi có thời gian sẽ giải quyết sau.
Cùng Kokomi trả lời dân chúng...
Sangonomiya Kokomi:
...
Sangonomiya Kokomi:
Nhà Lữ Hành, bạn vẫn khỏe chứ?
Sangonomiya Kokomi:
Haha... xem ra bạn rất giỏi ứng phó những trường hợp này.
Izumi Naki:
Đại nhân Sangonomiya, thì ra đại nhân đang ở đây.
Izumi Naki:
Có một chuyện cần báo cáo với đại nhân, chúng tôi có một lô hàng dùng cho tế lễ chưa được chuyển đến, tôi lo rằng lô hàng đã bị cướp rồi...
Sangonomiya Kokomi:
Tôi đã tìm lại được rồi, không cần lo lắng.
Izumi Naki:
Thật sao? Không hổ danh là đại nhân Sangonomiya, thật lợi hại!
Izumi Naki:
Công văn gần đây tôi cũng sắp xếp rồi, tôi đã để hết trên bàn làm việc của đại nhân.
Izumi Naki:
Ngoài ra, theo lịch thì hôm nay vẫn còn một cuộc hội nghị phát triển ngành dệt nữa...
Sangonomiya Kokomi:
...Hôm nay sao?
Izumi Naki:
Thưa vâng, hai vị cô nương từ xa đến đang đợi đại nhân ạ!
Sangonomiya Kokomi:
Được rồi... Nhà Lữ Hành, tôi vốn dĩ định dẫn bạn đi dạo một vòng đảo Watatsumi, nhưng xem ra tôi có công chuyện rồi.
Sangonomiya Kokomi:
Chúng ta hẹn lại vào ngày mai ở trước cổng Sangonomiya nhé, sau đó chúng ta cùng đi chuẩn bị lễ ban thưởng.
Paimon:
Hay quá! Chắc là có nhiều thức ăn lắm đúng không?
Sangonomiya Kokomi:
Haha... đương nhiên rồi, những món ngon trên đảo Watatsumi đều sẽ xuất hiện.
Paimon:
Ngon! Vậy hẹn ngày mai nhé!
Sangonomiya Kokomi:
Ừm...
Đã hẹn với Kokomi sẽ gặp nhau ở gần Sangonomiya vào ngày hôm sau, xuất phát sớm một chút nào.
Trò chuyện với Paimon
Paimon:
Ủa, Kokomi vẫn chưa đến sao?
Paimon:
Thật kì lạ, cảm giác Kokomi không phải là người trễ hẹn... chúng ta thử đợi thêm chút xem sao.
Lại qua một khoảng thời gian...
Paimon:
Kokomi vẫn chưa đến nhỉ, không lẽ xảy ra chuyện gì sao?
Paimon:
Chúng ta đi hỏi các binh lính xem thử!
Shibata:
Bạn muốn gặp đại nhân Kokomi sao?
Shibata:
Xin lỗi, đại nhân Kokomi không ở đây, không biết cô ấy đã đi đâu rồi.
Paimon:
Vậy chúng ta chỉ còn cách quay về sao?
Shibata:
Cũng không hẳn, tôi nhớ đại nhân Kokomi có để lại túi gấm dùng để giải quyết các tình huống khó khăn.
Shibata:
Để tôi xem, dòng thứ 98... "Nếu có khách đến mà không thấy tôi, hãy đi về phía nam, trước tán cây lá tím".
Shibata:
Trên ghi chú có viết là chỉ dùng túi gấm này trong trường hợp đại nhân không có dặn dò gì, và thân phận của vị khách này phải rất đặc biệt.
Shibata:
Hai vị là khách từ phương xa đến, có lẽ túi gấm này sẽ không dùng sai đâu.
Paimon:
Kokomi quả nhiên đã tính được hết mọi tình huống, vậy chúng ta đến chỗ cô ấy nói xem thử!
Đi đến địa điểm mà túi gấm chỉ dẫn
Paimon:
Có thật là ở bên đó không... sao tôi cảm thấy càng đi càng xa vậy nhỉ.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, nhìn xem cái cây kia có giống với miêu tả trong túi gấm không?
Paimon:
Bên đó có vẻ như xuyên qua được... chúng ta qua đó xem thử đi!
Nói chuyện với Kokomi
Paimon:
Kokomi!!
Paimon:
Thì ra bạn đang ở đây! Không phải mình đã hẹn trước là hôm nay tổ chức tiệc ăn mừng sao?
Sangonomiya Kokomi:
Ồ... là các bạn sao...
Sangonomiya Kokomi:
Xin lỗi, trạng thái hôm nay của tôi... không tốt lắm.
Paimon:
Bạn bị bệnh rồi sao? Để chúng tôi đi tìm bác sĩ...
Sangonomiya Kokomi:
Không phải, chỉ là "năng lượng" của tôi đã hết rồi.
Paimon:
Năng lượng... không lẽ, Kokomi không phải là con người sao!
Sangonomiya Kokomi:
Không, chỉ là một kiểu ví dụ mà thôi. Tuy có chút xấu hổ, nhưng tôi không thể luôn duy trì trạng thái tốt nhất được.
Sangonomiya Kokomi:
Bạn cũng để ý sao? Xem ra khả năng che giấu của tôi chưa thuần thục rồi, cần phải tập luyện thêm mới được...
Sangonomiya Kokomi:
Thực ra, tôi không phải là một người rất sở trường làm thứ gì đó. Ngày xưa, ước mơ của tôi chỉ là đọc binh thư, làm một người bình thường.
Sangonomiya Kokomi:
Theo cách người ta nói, để ý đến cảm xúc người khác, quan sát sắc mặt, đánh giá hơn thua... tôi đều cảm thấy rất phiền phức.
Sangonomiya Kokomi:
Vừa để người khác cảm thấy thoải mái, vừa để người ta cảm thấy nể sợ, đó không phải là sở trường của tôi, hoặc cũng có thể nói đây không phải là điều mà tôi hướng tới.
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng do vấn đề huyết thống, cho nên vị trí "Thánh Pháp Sư" đã được truyền lại cho tôi, vui mừng cũng được, không vui cũng được, cũng đã không còn cách nào khác.
Sangonomiya Kokomi:
Cho nên, khi tôi cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa thì tôi sẽ đến đây để đọc sách thư giãn...
Sangonomiya Kokomi:
Đừng lo lắng, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu. Chuyện chuẩn bị tiệc ăn mừng tôi đã sắp xếp cho người khác làm rồi.
Sangonomiya Kokomi:
Tối nay còn có một buổi diễn thuyết, không thể để các binh sĩ thấy được mặt xấu của tôi... Khó khăn lắm mới giành được hòa bình, hy vọng họ có thể buông lỏng bản thân.
Paimon:
Chúng tôi có thể giúp được gì không?
Sangonomiya Kokomi:
Thực ra nếu như để mặc thì năng lượng của tôi cũng sẽ dần dần hồi phục. Nhưng nếu như có thể nghe được binh thư mà tôi có hứng thú thì tôi sẽ phấn chấn hơn nhiều.
Sangonomiya Kokomi:
Tôi nhớ lần trước có quyển sách đã đọc qua một nửa, không nhớ đã để đâu rồi...
Paimon:
Để tôi tìm giúp cho!
Paimon:
Sau đó chúng tôi sẽ đọc cho Kokomi nghe, để bạn lấy lại tinh thần!
Sangonomiya Kokomi:
Thật sao? Cảm ơn nhé!
Sangonomiya Kokomi:
Haha... quả nhiên, thật tốt khi các bạn quay về đảo Watatsumi.
Điều tra căn cứ bí mật của Kokomi
Sangonomiya Kokomi:
Huhu... thật không muốn đứng dậy mà...
Sangonomiya Kokomi:
Nếu như công việc có thể tự động hoàn thành thì thật là tốt biết mấy...
Sangonomiya Kokomi:
Khi năng lượng đầy thì tôi cũng có sở trường giao tiếp lắm.
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng đối với tôi mà nói thì khi nói chuyện với người lạ là một điều rất tốn năng lượng...
Trò chuyện với Paimon
Paimon:
Ừm... ở đây nhiều công văn quá.
Paimon:
Đến lúc nghỉ ngơi mà Kokomi cũng muốn xử lý công văn sao?
Paimon:
"Phân Tích Dòng Mora Tại Sangonomiya", "Báo Cáo Năm Về Sản Lượng Ngư Nghiệp", "Báo Cáo Phân Bố Phí Duy Trì Nội Bộ Đảo Watatsumi"...
Paimon:
Có nhiều việc cần xử lý vậy sao. Thường ngày Kokomi còn phải viết túi gấm, tiếp đón nhiều người, khó trách sao trông tiều tụy như vậy.
Paimon:
Chúng ta mau chóng tìm ra quyển binh thư để giúp Kokomi hồi phục tinh thần đi!
Trò chuyện với Paimon
Paimon:
Nhà Lữ Hành nhìn kìa, ở đó có phải là binh thư mà Kokomi nhắc tới không?
Paimon:
Hôm nay đội trưởng Đội Cá Kiếm 2 đã trở về, nên chỉ số năng lượng sẽ được tăng cao!
Sangonomiya Kokomi:
Ối ối... cái đó là...
Sangonomiya Kokomi:
Trả - cho - tôi!
Paimon:
Ừm ừm, xem ra cái này cũng không phải, để chúng tôi tìm tiếp.
Điều tra căn cứ bí mật của Kokomi
Sangonomiya Kokomi:
...Bạn thấy rồi chứ?
Trò chuyện với Paimon
Paimon:
Nhà Lữ Hành, tôi thấy có vẻ là quyển này!
Paimon:
Nhìn xem, trong đó có còn có thanh đánh dấu xem nửa chừng nữa, có lẽ là đang chưa đọc xong.
Paimon:
Nhưng mà nội dung bên trong khó hiểu quá, hoàn toàn không hiểu luôn á...
Paimon:
Vậy chúng ta mang qua đó đọc cho Kokomi nghe nhé?
Đọc binh thư cho Kokomi nghe
Paimon:
Kokomi, đây là quyển mà bạn đang tìm đúng không?
Sangonomiya Kokomi:
Tôi cũng không nhớ rõ nữa... bạn đọc hai câu cho tôi nghe nhé!
Sangonomiya Kokomi:
Ừm ừm, chính là cái này! Cảm ơn nhé.
Bạn đọc cho Kokomi nghe binh thư mà cô ấy thích nhất. Cứ mãi lắng nghe, cô ấy dần rơi vào giấc mộng từ lúc nào...
Paimon:
Kokomi... Kokomi...
Paimon:
Phải làm sao đây Nhà Lữ Hành, Kokomi hình như ngủ mất rồi.
Paimon:
Tối nay còn có tiệc ban thưởng với buổi đàm phán nữa, còn rất nhiều việc chưa làm...
Paimon:
Có thật là không có vấn đề gì không?
Paimon:
Nhưng mà, trông Kokomi đúng là đang rất mệt mỏi. Nếu như còn thời gian thì chúng ta để cô ấy nghỉ ngơi vậy.
Sangonomiya Kokomi:
Diệt trừ tai họa... bảo vệ hòa bình...
Sangonomiya Kokomi:
Chiến tranh đã kết thúc rồi, mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn...
Sangonomiya Kokomi:
Các bạn nhìn thấy rồi chứ...
Cùng Kokomi nghỉ ngơi một lúc.
Sangonomiya Kokomi:
Ối... tôi đã ngủ quên sao? Bây giờ mấy giờ rồi?
Paimon:
Kokomi đã ngủ rất lâu rồi! Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó!
Sangonomiya Kokomi:
Trễ vậy rồi sao!
Sangonomiya Kokomi:
Lâu rồi chưa ngủ ngon như vậy, cảm giác năng lượng có vẻ đủ duy trì đến khi buổi đàm phán kết thúc rồi.
Sangonomiya Kokomi:
Cảm ơn Nhà Lữ Hành nhé. Đi thôi, chúng ta cùng đến bữa tiệc thôi.
Paimon:
Kokomi đã tỉnh táo lại rồi! Thật tốt quá!
Cùng Kokomi đến buổi liên hoan lửa trại, nghe Kokomi phát biểu bài diễn thuyết ăn mừng.
Nghe Kokomi diễn thuyết
Sangonomiya Kokomi:
Xem ra buổi tiệc ban thưởng đã chuẩn bị sắp xong rồi, nhưng trước khi khai tiệc thì tôi cần phải diễn thuyết một bài đã.
Paimon:
Ừm... năng lượng của Kokomi còn đủ dùng không?
Sangonomiya Kokomi:
Yên tâm, vẫn còn đủ, có các bạn giúp đỡ nên năng lượng của tôi hồi phục nhanh lắm.
Paimon:
Tốt quá rồi, chúng tôi sẽ cổ vũ cho bạn!
Kokomi chạy đến bên lửa trại, bắt đầu diễn thuyết cho binh sĩ nghe.
Sangonomiya Kokomi:
Mọi người vất vả rồi, bữa tiệc hôm nay chính là để ban thưởng cho mọi người.
Sangonomiya Kokomi:
Trong thời gian qua, chúng ta đã kết thúc chiến tranh với Shogunate, cũng đã chứng kiến sự sụp đổ của Lệnh Truy Lùng Vision.
Sangonomiya Kokomi:
Inazuma trong tương lai sẽ như thế nào, tôi cũng không thể nào dự đoán được. Nhưng ngày mai tôi sẽ tiến hành đàm phán với Hiệp Hội Tenryou về vấn đề hòa bình cho Đảo Watatsumi.
Sangonomiya Kokomi:
Cảm ơn sự nỗ lực của mọi người, cũng vì có mọi người góp sức nên chúng ta mới có thể thắng được chiến dịch này.
Sangonomiya Kokomi:
Bữa tiệc này tôi đã chuẩn bị cho mọi người, hy vọng mọi người có thể tận hưởng chiến thắng này!
Dân Chúng Đảo Watatsumi:
Ô ôoooo!!!
Một thời gian sau.
Sangonomiya Kokomi:
Xem ra bữa tiệc này diễn ra rất thuận lợi, không xảy ra vấn đề gì thì tốt quá rồi.
Sangonomiya Kokomi:
Con người khi vui mừng thì lòng tham cũng sẽ tăng cao. Nhà Lữ Hành, tôi có thể nhờ bạn giúp tôi thu thập một số tình báo được không?
Sangonomiya Kokomi:
Về chuyện Hiệp Hội Tenryou cấu kết với Fatui, đến giờ tôi vẫn chưa có manh mối gì.
Sangonomiya Kokomi:
Tôi lo rằng sẽ có chuyện xảy ra trong buổi đàm phán ngày mai...
Paimon:
Được rồi, để chúng tôi đi thăm dò thử.
Nói chuyện với người dân xung quanh
Hirai:
Cũng nhờ vào Sangonomiya đại nhân, Đảo Watatsumi mới có được hòa bình như hiện nay...
Nhà Lữ Hành:
Gần đây có xảy ra chuyện gì không?
Hirai:
Gần đây? Để tôi suy nghĩ...
Hirai:
Đối với chúng tôi mà nói, việc lớn gần đây đó là cuối cùng cũng đã có thể ra khơi đánh cá rồi.
Hirai:
Trước đó khi còn chiến tranh, trên biển có nhiều tàu chiến, chúng tôi chỉ có thể đánh bắt cá tôm nhỏ lân cận.
Hirai:
Đôi khi không đánh bắt được, cả nhà đều ăn không no. Trẻ nhỏ suốt ngày dỗi khóc, tôi lại chẳng có cách nào cả.
Hirai:
Mỗi tối bụng đều đói, trằn trọc đêm khuya giấc chẳng lành. Bây giờ cuối cùng cũng đã đỡ hơn rồi...
Hirai:
Tôi đã được nghe nói, bạn là đội trưởng Đội Cá Kiếm 2, cảm ơn bạn đã đánh thắng trận này. Tặng bạn con cá này, vừa mới bắt được đó, mong bạn đừng chê.
Paimon:
Thôi, vậy thì thật ngại quá...
Hirai:
Ha ha, cứ cầm lấy. Không có bạn, không chừng bây giờ chúng tôi vẫn phải chịu cảnh đói. Sangonomiya đại nhân đã dạy chúng tôi phải có lòng biết ơn.
Paimon:
Vậy cảm ơn nhé. Nhà Lữ Hành, chúng ta đi hỏi người khác xem.
Nói chuyện với người dân xung quanh
Kabasawa:
Hãy ghé vào lựa nào, trái cây rau củ tươi ngon đây!
Nhà Lữ Hành:
Gần đây có xảy ra chuyện gì không?
Kabasawa:
Bạn nói việc Hiệp Hội Tenryou cấu kết với Fatui sao? Tôi cũng nghe được tin này, nhưng không có nhiều thông tin thêm.
Kabasawa:
Nhưng về chuyện binh sĩ nóng nảy mà bạn nói, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn thấy tên lính bên kia không?
Kabasawa:
Gần đây anh ấy có chút không bình thường. Luôn gắt giọng, thỉnh thoảng lại vung vũ khí, rất đáng sợ.
Kabasawa:
Haiz... khó khăn lắm mới kết thúc chiến tranh, thật không mong lại xảy ra chuyện gì nữa.
Kabasawa:
Tôi chỉ biết nhiêu đây, nếu bạn muốn biết thêm, hãy đi hỏi anh ấy nhé.
Paimon:
Coi như có chút manh mối rồi, Nhà Lữ Hành, chúng ta qua đó xem thử đi!
Điều tra binh lính khả nghi
Paimon:
Úi... tên này nặng mùi rượu quá...
Kouzen:
Ừm... hình như bạn là đội trưởng Đội Cá Kiếm 2! Đúng chứ?
Kouzen:
Đội trưởng đã quay về Đảo Watatsumi rồi, tôi còn ngỡ rằng đội trưởng sẽ bỏ rơi chúng tôi chứ.
Paimon:
Sao chúng tôi lại bỏ đi được chứ!
Kouzen:
Hứ, khó nói lắm. Hòa bình, ổn định... ai rồi cũng sẽ có kế hoạch riêng mà.
Kouzen:
Điều quan trọng nhất của quân kháng chiến là gì, đội trưởng còn nhớ không?
Nhà Lữ Hành:
Chính là "ý chí chiến đấu".
Kouzen:
Đúng rồi, vậy cho phép tôi kiểm tra thử xem đội trưởng có còn đủ tư cách để làm một chiến sĩ kháng chiến không nhé.
Kouzen:
Dù đội trưởng muốn hỏi gì đi nữa thì cũng phải thắng tôi đã rồi tính.
Paimon:
Haiz... cảm thấy giao tiếp với người này khó thật.
Paimon:
Đánh hắn đi Nhà Lữ Hành, bạn sợ hắn à?
Kouzen:
Hừ... thắng đã rồi nói!
Nói chuyện với binh lính
Kouzen:
Mạnh quá... không hổ danh là người được đại nhân Sangonomiya chọn.
Kouzen:
Ý chí chiến đấu này... có thể đội trưởng sẽ thấu hiểu được chúng tôi.
Kouzen:
Đội trưởng Đội Cá Kiếm 2... có thể trở thành đồng đội của chúng tôi được không?
Nhà Lữ Hành:
Nói tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì.
Kouzen:
...
Kouzen:
Chuyện Hiệp Hội Tenryou cấu kết với Fatui, chúng tôi đã nói dối.
Paimon:
Sao, sao lại như vậy! Chuyện mà Kokomi lo lắng nhất lại là chuyện đùa sao?
Paimon:
Sao các người lại làm vậy? Việc này có nguy cơ xảy ra xung đột với Hiệp Hội Tenryou đó.
Kouzen:
Điều mà chúng tôi muốn chính là vậy.
Kouzen:
Đàm phán hòa bình ư? Hừ, chỉ vì mọi người ai cũng nghĩ vậy nên Đảo Watatsumi mới không có tương lai.
Kouzen:
Ai có thể đảm bảo được Hiệp Hội Tenryou sẽ không lật lọng chứ? Ai có thể đảm bảo Raiden Shogun sẽ không phát động Lệnh Truy Lùng Vision lần nữa chứ?
Kouzen:
Quân kháng chiến chúng tôi, điều quan trọng nhất chính là ý chí chiến đấu!
Kouzen:
Hiệp Hội Tenryou và Raiden Shogun đều không đáng tin, điều đáng tin nhất chỉ có bản thân chúng tôi mà thôi!
Kouzen:
Đội trưởng thấy sao về nhận định này?
Paimon:
Anh ấy nói cũng rất có lý, nhưng tôi thấy cứ lạ lạ thế nào ấy...
Nhà Lữ Hành:
Đó chỉ là suy diễn của các anh thôi.
Paimon:
Đúng vậy, nói cả buổi thì cũng chỉ là đoán thôi đúng không?
Paimon:
Vì suy đoán này mà các anh dám tung tin đồn để phá hủy nền hòa bình mà mọi người dốc sức xây dựng sao?
Kouzen:
Đừng làm bộ mặt không liên quan để thuyết giáo tôi!
Kouzen:
Để chiến thắng, chúng tôi đã quán triệt ý chí chiến đấu, nên giờ đây các người nói rằng những chuyện này đã không còn quan trọng nữa...
Kouzen:
Muốn chúng tôi buông vũ khí để làm một người bình thường, làm sao có thể chứ? Khi tôi nhắm mắt lại, trong đầu luôn nghĩ về những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường.
Kouzen:
Mỗi khi họ xuất hiện trong đầu tôi, tôi đều tuyệt đối không tha thứ cho Hiệp Hội Tenryou, không thể tha thứ cho Lệnh Truy Lùng Vision!
Kouzen:
Xem ra chúng ta không phải người cùng chí hướng... Đội trưởng có thể báo cáo chuyện này cho đại nhân Sangonomiya. Nhưng hiện giờ đã không thể ngăn cản chúng tôi được nữa rồi...
Paimon:
Không kịp nữa? Nói như vậy là có ý gì?
Kouzen:
...
Paimon:
...Hắn có vẻ như không muốn trả lời.
Paimon:
Làm sao đây Nhà Lữ Hành, sự việc cấp bách, chúng ta báo cáo chuyện này cho Kokomi nhé!
Báo lại sự thật cho Kokomi
Kể cho Kokomi nghe về chuyện vừa xảy ra.
Paimon:
...Nói chung chính là vậy.
Paimon:
Chuyện Hiệp Hội Tenryou cấu kết với Fatui, thực ra là họ đã dựng chuyện.
Paimon:
Mục đích của họ là muốn ngăn cản cuộc đàm phán, muốn tiếp tục chiến tranh. Họ còn nói dù chúng ta nghĩ gì thì cũng đã không còn kịp nữa.
Sangonomiya Kokomi:
Ra là vậy.
Sangonomiya Kokomi:
Không sao, đã để bạn lo lắng rồi.
Sangonomiya Kokomi:
Là lỗi của tôi. Nếu tôi sớm nhận ra được tâm trạng của họ, thì sẽ không xảy ra những việc như vậy.
Sangonomiya Kokomi:
"Không kịp nữa rồi" mà Kouzen nói, có lẽ tôi đã biết là chỉ gì rồi.
Sangonomiya Kokomi:
Tuy ngày mai mới bắt đầu đàm phán, nhưng lính canh của đôi bên đã đến địa điểm đàm phán trước, phụ trách đảm bảo sự an toàn quanh đó.
Sangonomiya Kokomi:
Tư tưởng hiếu chiến như Kouzen, rất có thể đã trà trộn vào đám lính canh, chuẩn bị gây hấn trong buổi đàm phán ngày mai.
Paimon:
Phải làm sao đây. Hay là bây giờ chúng ta đổi người canh gác nhé?
Sangonomiya Kokomi:
Không được. Chúng ta mà đổi người bây giờ, nhất định sẽ khiến các bên cảnh giác.
Sangonomiya Kokomi:
Các binh sĩ hiếu chiến rất có thể sẽ phát động kế hoạch sớm hơn, từ đó có thể sẽ gây ra chiến tranh.
Sangonomiya Kokomi:
Hơn nữa, chúng ta không biết có bao nhiêu binh lính Đảo Watatsumi tham gia trong đó, đột xuất đổi người, khó tránh sẽ xuất hiện tình trạng không ai có thể tin cậy được.
Paimon:
Nghe phức tạp thật... không lẽ không còn cách nào sao?
Sangonomiya Kokomi:
Không cần lo lắng. Việc cũng đã xảy ra rồi, hãy để tôi suy nghĩ biện pháp đối phó.
Sangonomiya Kokomi:
Những binh sĩ đó tuy có lỗi, nhưng không phải đều tại bọn họ. Cho dù thế nào, tôi cũng sẽ nghĩ cách đảm bảo tính mạng cho tất cả...
Sangonomiya Kokomi:
Ngày mai chúng ta tập hợp ở đây nhé.
Cùng Kokomi đến nơi đàm phán. Tương lai của đảo Watatsumi và Shogunate, rốt cuộc sẽ phát triển theo hướng nào đây?
Nói chuyện với Kokomi
Sangonomiya Kokomi:
Ngáp... hôm nay là ngày đàm phán, sao rồi, Nhà Lữ Hành đã chuẩn bị xong chưa?
Sangonomiya Kokomi:
Đây, cái này cho bạn.
Sangonomiya Kokomi:
Đây là túi gấm mà tôi đã viết tối qua. Cuộc đàm phán lần này tuy phức tạp, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ càng, có lẽ sẽ không ngoài 187 tình huống.
Sangonomiya Kokomi:
Tôi đã viết lại tất cả những tình huống này cùng với đối sách, để lúc đó bạn sẽ có thể tùy cơ ứng biến.
Paimon:
Woa! Dày thật đó!
Paimon:
Để tôi xem... "Tranh cãi gay gắt", "Xuất hiện ẩu đả", "Phóng hỏa làm loạn", "Binh lính ập vào", "Bắt giữ người dân"...
Paimon:
Nhiều quá! Hễ nghĩ đến mỗi tình huống đều sẽ có cách giải quyết, tôi đột nhiên thấy yên tâm hơn nhiều.
Sangonomiya Kokomi:
Vậy thì tốt. Lần đàm phán này tương đối đặc biệt, đối với Đảo Watatsumi và Shogunate đều rất quan trọng.
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng vì binh lính của Đảo Watatsumi vẫn còn bất mãn, chúng ta đang ở thế yếu trong cuộc đàm phán này. Muốn đàm phán thuận lợi, cần tốn thêm nhiều công sức.
Sangonomiya Kokomi:
Tôi thân là Thánh Pháp Sư của Đảo Watatsumi, cần phải gánh vác tránh nhiệm này. Tôi có thể nhờ bạn hỗ trợ được không?
Sangonomiya Kokomi:
Vậy thì quá tốt rồi. Chúng ta xuất phát thôi.
Hoàn thành đàm phán cùng Kokomi
Sangonomiya Kokomi:
Đã lâu không gặp, Kujou Sara. Lần gặp gỡ gần đây nhất là ở trên chiến trường đúng không.
Kujou Sara:
Đúng vậy, lúc đó chúng tôi đã chịu không ít thiệt hại từ cô...
Kujou Sara:
Nhưng mà, sao người này cũng ở đây?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đến để chứng kiến buổi đàm phán lần này.
Sangonomiya Kokomi:
Đúng vậy, Nhà Lữ Hành là người làm chứng cho buổi đàm phán lần này.
Sangonomiya Kokomi:
Nhà Lữ Hành đã từng trải qua cuộc chiến tranh giữa chúng ta, đã đóng góp to lớn cho nền hòa bình hiện tại. Tôi nghĩ không ai thích hợp hơn Nhà Lữ Hành cả.
Kujou Sara:
Cũng đúng, vậy thì chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi.
Kujou Sara:
Đầu tiên là về hạn chế lãnh thổ. Trong thời gian chiến tranh, chúng tôi đã hạn chế ngư dân Đảo Watatsumi hoạt động để tránh nguy hại cho họ...
Kujou Sara:
Bây giờ chúng tôi sẽ chính thức dỡ bỏ hạn chế này, nhưng họ cần nộp thuế theo luật thuế của Đảo Narukami chúng tôi, thì mới có thể mang sản lượng về Đảo Watatsumi.
Sangonomiya Kokomi:
Được. Nhưng ngư dân đánh bắt cá lân cận Đảo Narukami, cần phải được Hiệp Hội Tenryou bảo vệ.
Sangonomiya Kokomi:
Nếu họ có bất kỳ tổn thất nào do vấn đề trị an, Hiệp Hội Tenryou cần phải ra mặt giải quyết.
Kujou Sara:
Điều này tôi đồng ý, hãy viết vào hiệp ước. Có Hiệp Hội Tenryou ở đây, họ đảm bảo sẽ bình an vô sự.
Paimon:
Cảm thấy cuộc đàm phán của đôi bên diễn ra suôn sẻ thật.
Kujou Sara:
Tiếp theo là vấn đề đi lại và quân đồn trú.
Kujou Sara:
Trước đó bất luận là người của chúng tôi đến Đảo Watatsumi, hay người của Đảo Watatsumi đến đây, đều bị tra hỏi nghiêm ngặt.
Kujou Sara:
Hậu quả dẫn đến việc giao lưu của đôi bên càng ngày càng ít, có rất ít thương nhân đồng ý kinh doanh ở đảo khác.
Kujou Sara:
Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, tôi đã đề xuất với Hiệp Hội Yashiro chọn ra một số thương nhân, quản lý thương mại kinh doanh của hai bên.
Sangonomiya Kokomi:
Thương mại kinh doanh cần có sự qua lại. Thương nhân của đôi bên đều phải tham gia, không thể giao hết cho Hiệp Hội Yashiro.
Kujou Sara:
Nhưng theo tôi được biết, Đảo Watatsumi hiện cần gấp các loại vật tư. Giao cho Hiệp Hội Yashiro điều phối, đối với bên cô là một điều tốt.
Sangonomiya Kokomi:
Việc thiếu thốn vật tư chúng tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Sản vật của Đảo Watatsumi dồi dào, cũng có rất nhiều thương nhân nơi khác đồng ý đến đây.
Sangonomiya Kokomi:
Hơn nữa việc này nên do nhà Kamisato đàm phán với chúng tôi. Hiệp Hội Tenryou... có lẽ không có quyền hạn về mặt này.
Kujou Sara:
Nếu như vậy, vậy chúng ta tiếp tục với vấn đề trị an. Tôi muốn đội trị an của Đảo Watatsumi nên thuộc quyền quản lý của Hiệp Hội Tenryou.
Sangonomiya Kokomi:
Tạm thời mà nói thì không thể.
Kujou Sara:
Không có việc gì là không thể. Hiệp Hội Tenryou quản lý trị an của Inazuma, không thể cứ để Đảo Watatsumi trở thành ngoại lệ được...
Tadakatsu:
Nhà Kujou bỉ ổi, các người cấu kết Fatui, còn muốn đoạt lấy mọi thứ trên Đảo Watatsumi chúng tôi!
Một số binh sĩ Sangonomiya quá kích động, gào thét và xông lên phía trước. Quân Shogunate thấy tình hình như vậy cũng nâng gươm giáo lao lên. Nhìn thấy tình thế nguy cấp, cuộc chiến có thể bùng nổ trong phút chốc, bạn và Paimon cũng khẩn trương, vội vàng lật cẩm nang tìm cách giải quyết, Kokomi ở bên cạnh lại vô cùng điềm tĩnh, lặng nhìn hai binh sĩ phía hậu phương của quân Shogunate, Kujou Sara dường như cũng hiểu ra điều gì đó...
Paimon:
Kokomi! Lúc này chúng ta cần dùng điều thứ mấy trong túi gấm đây!
Sangonomiya Kokomi:
Điều cuối cùng... nhưng tạm thời chưa cần các bạn ra tay.
Sangonomiya Kokomi:
Tadakatsu, hiện tình hình đã có thay đổi, mọi người hãy đợi lệnh.
Sangonomiya Kokomi:
Yên tâm, tôi đã hiểu nỗi lo của các anh, tiếp theo hãy giao cho tôi xử lý.
Sangonomiya Kokomi:
Tiểu thư Kujou, về việc này, cô có phải nên cho Đảo Watatsumi chúng tôi một lời giải thích chứ?
Kujou Sara:
...Đợi chút. Tất cả mọi người khoan hành động, đợi tôi điều tra xong rồi nói!
Kujou Sara:
Hai người các ngươi, qua đây.
Kujou Sara:
Nói đi, các ngươi thật sự có cấu kết gì với Fatui sao?
Motosuke:
Cái này...
Sue Yoshitaka:
Thực ra cũng không thể xem là cấu kết...
Motosuke:
Có một số người phía Fatui tìm đến chúng tôi, nói rằng có thể hợp tác với nhau, kéo dài cuộc chiến với Đảo Watatsumi.
Motosuke:
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng thử chắc cũng không có hại gì...
Sue Yoshitaka:
Nhưng thực ra chúng tôi đã rất cẩn thận, không đồng ý ngay, mà chỉ dụ cho bọn họ đến Đảo Watatsumi phá hoại trước, chúng tôi xem tình hình rồi tính tiếp.
Sue Yoshitaka:
Kujou đại nhân, chúng tôi không có cấu kết gì với họ cả. Chỉ là trước đó không lâu từng đàm phán một lần, không biết rằng người của Đảo Watatsumi tại sao lại biết được...
Kujou Sara:
Đủ rồi... Sau khi trở về thì lo mà chịu phạt đi.
Kujou Sara:
Đám Fatui đấy, chúng đã làm gì chúng ta, các ngươi đã quên rồi sao?
Kujou Sara:
Đừng nói đến chuyện hợp tác, các ngươi vốn không nên có bất kỳ mối liên hệ gì với bọn chúng.
Kujou Sara:
Mục đích của chúng là gì?
Sue Yoshitaka:
Chủ lực của Fatui có lẽ đã rút khỏi Inazuma, những tên tìm đến chúng ta, dường như là muốn trả thù cho thủ lĩnh của họ.
Kujou Sara:
Thuộc hạ của người đàn bà đó sao... Xem ra là muốn trả thù, muốn khiến Inazuma cứ rơi vào cảnh hỗn loạn rồi.
Kujou Sara:
Sớm muộn rồi sẽ có ngày, tôi sẽ đích thân bắt giữ tất cả bọn họ.
Kujou Sara:
Việc này quả thực là vấn đề của chúng tôi.
Kujou Sara:
Thật xin lỗi, do sơ suất của tôi, mới gây nên cục diện như vậy. Hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội, để cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.
Sangonomiya Kokomi:
Haha... Tôi đương nhiên tin rằng tiểu thư Kujou sẽ xử lý tốt việc này rồi.
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng Hiệp Hội Tenryou đã không đồng lòng, e rằng tôi khó có thể yên tâm giao trị an của Đảo Watatsumi cho hiệp hội được.
Kujou Sara:
Tôi không phản biện...
Kujou Sara:
Vấn đề này tạm thời gác lại. Đợi sau khi Hiệp Hội Tenryou chỉnh đốn xong, chúng ta sẽ thảo luận sau.
Kujou Sara:
Về vấn đề thương nhân, tôi cũng sẽ thương lượng với phía Hiệp Hội Yashiro, để đôi bên đều có thể tham gia thương mại...
Paimon:
Cảm thấy khí thế của Sara đã yếu đi rất nhiều, như vậy cuộc đàm phán sẽ có thể diễn ra suôn sẻ rồi chứ.
Kokomi và Sara kết thúc đàm phán trong êm đẹp...
Kujou Sara:
Không ngờ rằng "Quân Sư" của Đảo Watatsumi không chỉ giỏi trong chiến trận, việc đàm phán cũng rất giỏi.
Kujou Sara:
Mong rằng lần sau gặp lại, chúng ta vẫn sẽ có thể tiếp tục đàm phán như vậy. Dẫu sao thì khi gặp cô trên chiến trường, quả thực rất khó chịu đấy.
Kujou Sara:
Hôm nay đến đây vậy, tôi phải trở về điều tra vấn đề nội bộ của Hiệp Hội Tenryou.
Sangonomiya Kokomi:
Doanh trại của Fatui đã bị chúng tôi phá hủy, không bao lâu nữa, có lẽ chúng sẽ lại liên lạc với cô để nhờ giúp đỡ.
Sangonomiya Kokomi:
Tôi khuyên cô hãy khoan tung tin, tránh việc bứt dây động rừng. Đợi họ xuất hiện lần nữa thì sẽ có thể tóm gọn cả lũ.
Kujou Sara:
Tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn rất nhiều.
Kujou Sara:
Vậy tôi về trước đây, lần sau gặp lại.
Tadakatsu:
Sangonomiya đại nhân, chúng tôi...
Sangonomiya Kokomi:
Về Đảo Watatsumi rồi hẵng nói.
Cùng Kokomi thuyết phục binh lính
Tadakatsu:
Sangonomiya đại nhân, đại nhân đã biết hết rồi sao...?
Sangonomiya Kokomi:
Chuyện của các anh tôi đã điều tra rồi.
Sangonomiya Kokomi:
Các anh cảm thấy Hiệp Hội Tenryou không đáng tin, cho nên không muốn đàm phán, muốn tiếp tục chiến tranh.
Sangonomiya Kokomi:
Tuy từ kết quả cho thấy, các anh đã vô tình phát hiện âm mưu của bọn họ, nhưng tôi không thể chấp nhận được cách làm của các anh.
Tadakatsu:
Nhưng Sangonomiya đại nhân, chúng ta đã hy sinh rất nhiều đồng đội, nếu như dừng lại như vậy, chẳng phải sẽ uổng phí công sức trước đó sao?
Tadakatsu:
Tôi muốn tiếp tục chiến đấu, cho dù tôi có hy sinh cũng không sao, tôi hy vọng chúng ta có thể chiến thắng hoàn toàn!
Sangonomiya Kokomi:
Tôi có thể lý giải suy nghĩ của các anh... Nhưng các anh không thể cưỡng ép người khác phải trả giá cho suy nghĩ ích kỷ này.
Sangonomiya Kokomi:
Trong thời gian chiến tranh, chúng ta từng suy sụp, cũng từng thắng trận. Đối với các anh mà nói, đây là trải nghiệm nhiệt huyết của người lính.
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng thực ra trong thời gian chiến tranh, có rất nhiều người mà các anh không thể nhìn thấy, những người đó mỗi ngày đều sống trong đau khổ.
Sangonomiya Kokomi:
Người dân của Đảo Watatsumi huớng đến hòa bình, bởi vì mỗi người trong họ đều đã trả giá quá nhiều cho chiến tranh. Họ đã rất mệt mỏi, vì vậy không nên kéo họ vào chiến tranh thêm lần nào nữa.
Tadakatsu:
Tôi... nhưng...
Sangonomiya Kokomi:
Tôi hiểu, đây không hoàn toàn do lỗi của các anh.
Sangonomiya Kokomi:
Là tôi suy nghĩ không chu đáo. Tôi nói với các anh phải có ý chí chiến đấu, nhưng tôi lại không nói làm thế nào để buông bỏ.
Tadakatsu:
Không phải lỗi của Sangonomiya đại nhân! Là chúng tôi... đã quá ích kỷ.
Tadakatsu:
Bất luận thế nào, chúng tôi cũng sẽ chấp nhận bị xử phạt theo quân pháp.
Sangonomiya Kokomi:
Được. Vậy tôi tuyên bố...
Sangonomiya Kokomi:
Kể từ hôm nay, thành lập một nhánh quân bí mật. Phụ trách bảo vệ an toàn cho Đảo Watatsumi, xử lý mọi việc đe dọa đến sự an toàn của nơi này.
Sangonomiya Kokomi:
Tất cả những người giống như các anh đều sẽ có thể tham gia, nhưng việc huấn luyện sẽ tương đối vất vả, hy vọng rằng các anh có thể chịu đựng nổi.
Tadakatsu:
Ý của Sangonomiya đại nhân là...?
Sangonomiya Kokomi:
Từ cuộc đàm phán này cho thấy, nhà Kujou sẽ không thể yên ổn trong thời gian ngắn. Có người muốn hòa bình, thì sẽ có người muốn chiến tranh.
Sangonomiya Kokomi:
Đảo Watatsumi hướng đến hòa bình, nhưng cũng phải có khả năng bảo vệ bản thân. Các anh đã có ý chí chiến đấu, vậy hãy bắt đầu khóa huấn luyện địa ngục kể từ hôm nay.
Sangonomiya Kokomi:
Cho đến khi mỗi người trong các anh có thể đánh thắng ít nhất hai samurai trên chiến trường trực diện!
Tadakatsu:
...Cảm ơn Sangonomiya đại nhân.
Sangonomiya Kokomi:
Được rồi, hãy đi tìm Gorou để báo danh. Từ nay hãy nhớ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng tự ý hành động.
Sangonomiya Kokomi:
Nếu có lần sau... bất kể là lý do gì, tôi cũng sẽ không khoan nhượng.
Tadakatsu:
...Tuân lệnh. Từ nay chúng tôi nhất định sẽ huấn luyện thật tốt.
Tadakatsu:
Cảm ơn Sangonomiya đại nhân đã cho chúng tôi cơ hội, chúng tôi sẽ đi tìm Gorou đại nhân để báo danh!
Sangonomiya Kokomi:
Phù... cuối cùng cũng đã giải quyết ổn thỏa.
Sangonomiya Kokomi:
Cứ cảm thấy "năng lượng" lại bắt đầu giảm xuống... Chúng ta đến "căn cứ bí mật" gần đây để nghỉ ngơi nhé?
Nói chuyện với Kokomi ở gần khu căn cứ bí mật
Sangonomiya Kokomi:
Vất vả cho bạn rồi. Nhờ sự giúp đỡ của bạn, Đảo Watatsumi lại một lần nữa yên bình trở lại.
Nhà Lữ Hành:
"Năng lượng" còn đủ dùng chứ?
Sangonomiya Kokomi:
Đang dần hồi phục rồi... Ừm, chắc không lâu nữa sẽ có thể hồi phục hoàn toàn.
Sangonomiya Kokomi:
Tôi quả thực không giỏi ứng phó trong trường hợp đông người. Tuy đã tiến bộ nhiều so với trước đây, nhưng luôn cảm thấy bối rối hễ khi thấy nhiều người.
Sangonomiya Kokomi:
Về việc đàm phán, lần sau tôi giao cho Gorou vậy...
Nhà Lữ Hành:
Kokomi đã làm rất tốt rồi.
Sangonomiya Kokomi:
Vậy sao?
Sangonomiya Kokomi:
Thực ra theo tiêu chuẩn của "Thánh Pháp Sư" thì vẫn còn chưa đạt.
Sangonomiya Kokomi:
Trước đây tôi chỉ muốn thắng, đảm bảo sự ổn định của Đảo Watatsumi, để mỗi người ở đây đều có thể vui vẻ mà sống.
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng bây giờ tôi phát hiện chỉ như vậy là không đủ. Nguyện vọng của con người có hàng trăm ngàn kiểu, tiêu chuẩn hạnh phúc của mỗi người cũng sẽ khác nhau.
Sangonomiya Kokomi:
Con đường tôi muốn đi rất dài. Nhưng không sao, nếu không thể đi nhanh, thì đi từ từ cũng được...
Sangonomiya Kokomi:
Bây giờ tôi vẫn chưa đủ trưởng thành, nhờ bạn ở lại Đảo Watatsumi... cùng tôi thêm một khoảng thời gian được không?