arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Thiên Hạ Nhân - Màn 1

Phản Chiếu Trần Gian


Tịnh Thổ Cô Độc
Chuyến mạo hiểm đã tạm kết thúc, bạn và Paimon định đến chỗ Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay xem thử...
Nói chuyện với Thoma và Kujou Kamaji
Thoma:
Về chuyện sấm sét ngoài khơi, nếu không có sự giúp đỡ của Hiệp Hội Tenryou thì rủi ro sẽ rất cao đấy.
Kujou Kamaji:
Không phải chúng tôi không đồng ý ra mặt, nhưng hiện giờ thật sự không tiện, hy vọng anh hiểu cho.
Ippei:
Đúng vậy, cho nên mới cần phải thương lượng thêm.
Paimon:
Ấy, Thoma! Anh đang bận chuyện gì vậy?
Thoma:
Là các bạn sao, chúng tôi đang bàn đến tầm ảnh hưởng của các bạn đối với Inazuma.
Kujou Kamaji:
Xin chào, cảm ơn các bạn trước đây đã gửi thư của tôi cho tiểu thư Hiiragi.
Ippei:
Là bạn của hai vị sao. Tôi là người hầu của nhị thiếu gia, gọi tôi Ippei là được!
Nhà Lữ Hành:
Hình như các bạn đang có phiền muộn gì đó đúng không?
Thoma:
Ừm, công việc trước giờ của Hiệp Hội Tam Cực là thu thập thông tin cho đại nhân Shogun, đồng thời chấp hành chỉ thị.
Thoma:
Nhưng dạo gần đây Shogun an dưỡng trong phủ, không gặp bất kỳ ai... Vì vậy nên không ai đưa ra quyết định cho chúng tôi.
Thoma:
Chúng tôi hiểu là đại nhân Shogun cần phải tĩnh tâm lại, nhưng sấm sét bên ngoài biển dạo gần đây càng ngày càng mạnh.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghe nói đây là thái độ kiên quyết bế quan tỏa cảng của Shogun đúng không.
Thoma:
Đúng vậy, nhưng đó giờ quy mô và trạng thái của sấm sét ngoài khơi không có thay đổi. Thế mà giờ đây, sấm sét dường như đang hướng vào bờ.
Paimon:
Hử?! Không lẽ cô ấy muốn hủy diệt Inazuma sao! Hay là do muốn tìm chúng tôi trả thù?
Paimon:
Đúng vậy, nghĩ kỹ thì nếu muốn trả thù chúng ta thì chỉ cần dùng loại sấm sét bình thường là đủ rồi...
Paimon:
...Thôi mà cũng đáng sợ lắm!
Thoma:
Haha, yên tâm đi, người mà chúng tôi lo lắng là Shogun đại nhân mà thôi, tại vì trước giờ chúng tôi chưa từng thấy qua ý chí của đại nhân bị lung lay.
Kujou Kamaji:
Chỉ nghĩ tới việc vị thần của Liyue vừa mới qua đời thôi là tôi cảm thấy đây không phải là điềm lành rồi.
Kujou Kamaji:
Hiện giờ rất nhiều người cho rằng, sấm sét hoành hành là do Shogun đang trở bệnh. Đại nhân lại không gặp bất cứ ai, e rằng tình trạng khá nghiêm trọng đó.
Thoma:
Vì vậy, trước khi lời đồn vang xa, tôi nhận được ủy thác từ tiểu thư, phải thương lượng đối sách với Hiệp Hội Tenryou để đưa ra phương án ứng phó kịp thời.
Kujou Kamaji:
Nhưng nói là vậy, tình cảnh hiện giờ của Hiệp Hội Tenryou cũng đang rất bất ổn rồi, nhà Kujou đã mất đi quyền kiểm soát đối với những gia tộc khác.
Paimon:
Chuyện này là sao vậy?
Kujou Kamaji:
Nhà Kujou đã trở thành kẻ nối giáo cho Fatui, suýt nữa dẫn Inazuma đến diệt vong. Chuyện này vẫn đang chờ phán quyết của đại nhân Shogun.
Kujou Kamaji:
Ai cũng biết rằng Hiệp Hội Tenryou sẽ phải thay máu rồi, chỉ là đại nhân Shogun chưa công bố mà thôi.
Thoma:
Đơn giản mà nói thì có nghĩa là thuộc hạ đã không còn ai nghe theo mệnh lệnh nữa.
Ippei:
Nếu như lão gia Takayuki đang khỏe mạnh thì nói không chừng sẽ có cách, nhưng mà bây giờ...
Kujou Kamaji:
Đều trách năng lực của tôi có hạn, trước đây không điều tra rõ chân tướng, không ngăn cản phụ thân. Giờ đây với sức của tôi đã không thể dẹp yên cuộc nội chiến này rồi.
Ippei:
Đừng nói vậy chứ nhị thiếu gia, thiếu gia phải phấn chấn lên, ít nhất cũng phải trụ vững đến khi đại thiếu gia quay về.
Kujou Kamaji:
Ừm, nói cũng phải, anh trai hiện giờ cũng đang tối tăm mặt mày, chúng ta không nên gây thêm phiền phức cho anh trai nữa.
Kujou Kamaji:
Thế này đi anh Thoma, chuyện ban nãy chúng ta để khi khác bàn tiếp vậy, bây giờ tôi sẽ đi gặp gia chủ Takatsukasa Susumu, ngài ấy là người duy nhất có thể chủ trì đại cục hiện giờ.
Thoma:
Ừm, đi thôi. Giải quyết sớm chuyện của Hiệp Hội Tenryou thì cũng có lợi cho chúng tôi.
Ippei:
Vậy chúng ta đi thôi nhị thiếu gia!
Kujou Kamaji:
Không cần đâu, một mình tôi đi là được rồi.
Ippei:
Ừm, vậy cũng được... Nhị thiếu gia đi sớm về sớm nhé!
Paimon:
Thực ra, dù là chuyện sấm sét làm loạn hay là chuyện của Hiệp Hội Tenryou đi nữa, cũng đều xuất phát từ việc Shogun tịnh dưỡng đúng không?
Paimon:
Nếu cứ như vậy thì e rằng dân chúng sẽ lo lắng...
Nhà Lữ Hành:
Hay là mời cô ấy ra mặt một lần nhỉ?
Ippei:
Các bạn làm được chuyện này sao?!
Paimon:
Không biết, nhưng có thể thử, cô ấy có chịu ra ngoài không thì phải xem tình hình thực tế đã...
Thoma:
Nghe các bạn nói có vẻ khả thi, vậy tôi có thể giúp được gì không?
Thoma:
Tất cả mọi người đều lo lắng cho đại nhân Shogun, nếu có thể gặp được cô ấy thì những tin đồn sẽ bị xua tan ngay.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi thử xem.
Thoma:
Thành thật cảm ơn, tôi lại nợ bạn một ân tình rồi Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Người có thể gặp được Shogun ngay cả trong tình trạng này, có lẽ chỉ có cô ấy thôi đúng không?
Paimon:
Vậy thì, xuất phát thôi, đến Đền Narukami nào!
Nói chuyện với Yae Miko
Yae Miko:
Không ngờ trong thời gian nghỉ ngơi cũng có khách quý đến thăm. Hihi, đến thăm tôi à?
Yae Miko:
Dẻo miệng đó, nhưng mắt thì cứ láo liên, chắc lại có chuyện cần nhờ tôi giúp đúng không.
Yae Miko:
Nhưng mà câu trả lời ban nãy cũng khiến tâm trạng của tôi tốt hơn chút đó.
Yae Miko:
Thôi, tới công chuyện đi, có chuyện gì?
Paimon:
Chúng tôi nghe nói Shogun gần đây bế quan tịnh dưỡng, sau đó sấm sét ngoài khơi lại ngày càng lan rộng.
Paimon:
Nghe nói sấm sét có liên quan đến ý chí của Shogun, cho nên mọi người đều cho rằng tình hình của Shogun đang không ổn!
Nhà Lữ Hành:
Công việc của Hiệp Hội Tenryou cũng đang cần cô ấy phê duyệt.
Yae Miko:
Haiz...
Yae Miko:
Thôi vậy, nếu là các bạn thì tôi cũng không giấu gì.
Yae Miko:
Shogun đại nhân sau trận chiến đó đã chất chứa nhiều tâm sự, tính tình thay đổi.
Paimon:
Hử?!
Yae Miko:
Sức mạnh của Shogun càng ngày càng suy yếu rồi, trước đó bạn cũng hơi nặng tay.
Yae Miko:
Cô ấy sau khi thua trận đã rất sốc, cộng thêm việc khi tôi đi thăm cô ấy lại quên mang theo sách và Dango Ba Màu nữa.
Yae Miko:
Nhỏ bạn cũ này của tôi mà không có đồ ngọt để ăn với sách để đọc là sẽ nội tâm suy sụp, vừa dỗi vừa khóc hu hu, thê lương lắm...
Paimon:
Sao lại có chuyện vị thần dỗi tới mức vừa la vừa khóc chứ!
Yae Miko:
Haha, đâu thể trách tôi, tôi cảm thấy sự "quan tâm" của bạn cũng như lời ba hoa của tôi, đều mơ hồ lắm.
Yae Miko:
Đối với một người truy cầu sự vĩnh hằng như Ei mà nói, sinh mạng người phàm chỉ như phù du, và không cần người phàm phải lo lắng cho an nguy của cô ấy!
Paimon:
Vậy có nghĩa là cô ấy không sao đúng không?
Yae Miko:
Tình hình cụ thể thì tôi không biết, cô ấy nói muốn yên tĩnh tịnh dưỡng, tôi cũng không có chuyện quan trọng gì nên chả dại mà đụng vào.
Yae Miko:
Chuyện sấm sét làm loạn thì tôi cũng có nghe qua, nói là "ý chí của cô ấy thay đổi" thì cũng có khả năng lắm.
Yae Miko:
Người mà có thể gặp được cô ấy hiện giờ chỉ có tôi mà thôi.
Yae Miko:
Nhưng mà tại sao tôi phải giúp nhỉ, vàng bạc đá quý thì tôi phát chán rồi, bạn có gì khiến tôi động lòng chăng?
Yae Miko:
Haha, tôi thích câu trả lời này.
Yae Miko:
Đây là giấy thông hành, đưa cho đội điều tra là sẽ có thể vào được bên trong.
Paimon:
Cảm ơn nhé! Miko!
Yae Miko:
Tuy là ban nãy tôi chỉ hỏi đùa, nhưng hy vọng câu trả lời của bạn là thật.
Yae Miko:
À phải rồi, xong việc thì trả lại tôi giấy thông hành nhé.
Đến gặp Shogun
Yae Miko:
Cô ấy vẫn luôn cô đơn, đi trông chừng cô ấy giúp tôi nhé.
Yae Miko:
Người có thể lay chuyển "vĩnh hằng", có lẽ bạn cũng là "liều thuốc" của cô ấy.
Nói chuyện với Takeshi trước cửa
Takeshi:
Shogun đại nhân đang tịnh dưỡng, không ai được phép vào.
Paimon:
Chúng tôi có giấy thông hành của Miko đưa cho này.
Takeshi:
Nói đùa sao, đại nhân Yae tại sao lại đưa giấy thông hành cho người ngoài chứ!
Takeshi:
Chính tại vì Shogun đại nhân tín nhiệm Guuji Yae nên mới cho phép giấy thông hành này có hiệu lực...
Takeshi:
Mà khoan, cái này... là hàng thật sao?!
Takeshi:
Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ không cản đường nữa.
Takeshi:
Xin lỗi, mời vào. Shogun đại nhân đang tịnh dưỡng, xin hãy hành sự cẩn thận, không được có hành vi mạo phạm.
Takeshi:
Không lẽ tin đồn Shogun đại nhân phát bệnh là thật sao?
Takeshi:
Không, không có gì, mời vào.
Vào Thiên Thủ Các, gặp Shogun
Trong Thiên Thủ Các, Shogun đang đi tới đi lui một cách vô định...
Paimon:
Rồi xong, cứ đi qua đi lại, không lẽ sang chấn luôn rồi sao?
Raiden Shogun:
Các ngươi vào đây bằng cách nào?
Raiden Shogun:
Kẻ xâm phạm, phải để lại cái mạng ở đây.
Paimon:
Đợi đã, là chúng tôi nè! Sao giờ lại xem chúng tôi như kẻ thù thế!
Paimon:
Không phải chúng ta đã hòa giải rồi sao, chúng tôi cũng đường đường chính chính vào đây mà!
Raiden Shogun:
Không được, dùng vũ lực... là điều bị cấm.
Raiden Shogun:
Nói chung là hãy quay về đi, đừng cản trở ta tịnh dưỡng.
Raiden Shogun:
Không cần biết, đây là trạng thái khi ta truy cầu sự tịnh dưỡng.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, hình như có gì đó lạ lạ!
Raiden Shogun:
Cơ thể này không cần nghỉ ngơi, nhưng ta thuộc về con người "bên trong", tịnh dưỡng chính là ý chí của cô ấy, ta sẽ thực hiện theo ý chí của cô ấy.
Paimon:
Tôi hiểu rồi, "tịnh dưỡng" hóa ra là do Ei từ bên trong can thiệp ra bên ngoài...
Paimon:
Nhưng mà tại sao vậy? Chiếu theo lý thì Shogun có làm gì thì cũng có quấy nhiễu đến "Nhất Tâm Tịnh Thổ" đâu.
Paimon:
Cái không gian mà cô ấy tạo ra là nơi thích hợp nhất để tịnh dưỡng rồi mà.
Raiden Shogun:
Làm theo ý cô ấy! Còn lại... không có gì để bàn.
Raiden Shogun:
Không được. Ta hiện giờ không có việc gì phải ra ngoài.
Raiden Shogun:
Không ra ngoài xử lý công việc chính là vì không thể xử lý công việc.
Paimon:
Hử? Chuyện này là sao?
Raiden Shogun:
Ừm...
Raiden Shogun:
Đều là những việc bị cấm. Haiz, đừng để ta phải nói chuyện nữa.
Paimon:
Giờ sao đây Nhà Lữ Hành, có cảm giác không thương lượng được rồi.
Ei:
Thì ra là các bạn, lâu rồi không gặp.
Ei:
Shogun hiện giờ đang bị hạn chế nhiều thứ, nên có gì cứ nói trực tiếp với tôi là được.
Nói chuyện với Ei ở phía xa
Paimon:
Hết hồn thật, cô đừng có đột ngột kéo chúng tôi vào đây như vậy chứ...
Ei:
Đây có phải là lần đầu đâu, làm gì hốt hoảng thế.
Paimon:
Shogun bên ngoài hình như bị chập mạch rồi đúng không? Cô có cần cài lại hệ thống không?
Ei:
Không cần lo lắng, chỉ là nhiều chức năng của Shogun đã bị tôi tắt đi mà thôi.
Ei:
Shogun hiện giờ không thể xử lý công việc, cũng không thể đại diện cho "tôi" để xuất hiện, cho nên tôi mới tuyên bố "bế quan tịnh dưỡng".
Ei:
Tôi nói rồi, về vấn đề liên quan đến "vĩnh hằng" của Inazuma, tôi cần phải có thời gian để suy nghĩ lại.
Ei:
Nhưng Shogun vẫn đang vận hành theo cơ chế cũ. Vì vậy trước khi tôi suy nghĩ thông suốt thì tôi sẽ không để Shogun tiếp tục sai lầm.
Paimon:
Hình như trên người Shogun đâu có công tắc đâu đúng không?
Ei:
Không có, lúc tôi tạo ra Shogun đã không nghĩ đến chuyện phải tắt đi.
Ei:
Ngược lại, lúc đó tôi đã lo rằng bản thân trong tương lai có thể sẽ thay đổi cách thức vận hành của Shogun, điều này sẽ bất lợi cho "vĩnh hằng".
Nhà Lữ Hành:
Cô nghiêm khắc thật...
Ei:
Cho nên lúc đó tôi đã cài hệ thống chống thay đổi quy tắc vận hành cho Shogun, vì vậy nên giờ mới dẫn đến xung đột trong khâu vận hành.
Ei:
Theo tôi nghĩ, trước khi tôi thông suốt về quan niệm "vĩnh hằng", thì tắt đi một số tính năng của Shogun sẽ hiệu quả hơn là cài đặt lại.
Paimon:
Tôi đã lờ mờ hiểu ra rồi, chuyện sấm sét làm loạn ngoài khơi cũng là do một chức năng nào đó của Shogun bị tắt đi đúng không?
Ei:
Sấm sét làm loạn? Cái này tôi mới nghe đó.
Paimon:
À! Tình hình là vầy...
Bạn và Paimon kể chuyện bão sét ngoài khơi và sự hỗn loạn của Hiệp Hội Tenryou cho Ei nghe.
Ei:
Ừm, sấm sét mà các bạn nói thì ra là vậy...
Paimon:
Cũng không phải vấn đề gì rắc rối đâu nhỉ...
Ei:
Nhiều mã lệnh xung đột nhau nên bị lỗi là điều khó tránh khỏi, chút nữa tôi bảo trì chút là được.
Ei:
Đừng nhìn tôi thế chứ, trước giờ tôi có thao tác qua đâu. Cấu tạo của Shogun rất phức tạp, muốn điều chỉnh thì đương nhiên sẽ phải có chút lỗi rồi.
Ei:
Tôi không phải đang tìm lý do, vì đây là sự thật.
Paimon:
Không sao đâu, đừng để tâm, bảo trì xong đền bù cho dân chúng là được rồi.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chuyện "vĩnh hằng" cô suy nghĩ đến đâu rồi?
Ei:
Vẫn như cũ thôi. Nhưng mà khi nhìn thấy con đường phía trước thì tôi lại tự mâu thuẫn.
Ei:
Chuyện này cũng không cần phải gấp. Nếu như không suy nghĩ cẩn thận mà đưa ra kết luận vội vàng thì sẽ lại tiếp tục sai lầm mất.
Ei:
Hả?
Paimon:
Mọi người chỉ cần nhìn thấy Shogun vẫn đang khỏe mạnh thì tin đồn sẽ được dập tắt ngay thôi!
Paimon:
Với lại bản thân bạn khi được thư giãn đổi gió, nói không chừng sẽ suy nghĩ thông suốt hơn!
Ei:
Bạn muốn tôi rời khỏi "Nhất Tâm Tịnh Thổ" sao?
Ei:
Ừm, cũng đúng, dù sao thì Shogun hiện giờ cũng không thể xử lý công việc cho tôi.
Ei:
Vậy thì chúng ta đi thôi.
Ei:
Nếu như đi dạo thì các bạn gọi tôi là "Ei" là được rồi. Tôi không thích những danh xưng cứng nhắc quá đâu.
Paimon:
Hử? Nhưng hiện giờ đang ở trước mặt chúng tôi, là ý thức của Ei đúng không? Ý thức có thể rời khỏi nơi này chứ?
Ei:
Chuyện này tôi sẽ tự có cách, tôi không chủ trương tự nhốt bản thân lại đâu.
Paimon:
Tốt quá, vậy thì khỏi lo rồi! Tiếp theo hãy để tôi làm hướng dẫn viên cho bạn nhé!
Ei:
Hướng dẫn viên? Đó là gì?
Paimon:
Là giới thiệu Inazuma cho bạn, với cả giới thiệu chỗ vui chơi ăn uống nữa! Được rồi, xuất phát thôi.

Dạo Bước Thế Gian
Shogun vì lý do gì đó mà không thể hành động, bạn vô tình mời được Ei từ Nhất Tâm Tịnh Thổ ra. Để giúp cô ấy thay đổi tâm trạng, hãy đưa cô ấy vào thành dạo chơi.
Nói chuyện với Ei
Ei:
Đây là phố xá của hiện tại sao? Khác xa so với trí nhớ của tôi quá.
Ei:
Cửa tiệm trên đường, với cả thương nhân nữa, đều đã không còn giống như xưa nữa rồi.
Ogura Mio:
Đại, đại nhân Shogun?!
Rie:
Tại sao đại nhân Shogun lại ở đây?
Mikoshi Genichirou:
Không phải đại nhân Shogun bị bệnh rồi sao? Sao đột nhiên lại...
Ei:
Hình như tôi làm mọi người sợ rồi.
Paimon:
Dẫu sao cũng là đại nhân Shogun đột nhiên xuất hiện nên mọi người mới không biết phải làm gì thôi.
Ei:
Thị sát là việc của Hiệp Hội Tenryou, thông tin và mệnh lệnh của Shogun cần truyền đạt rất nhiều, không có thời gian để tự mình đi thị sát đâu.
Ei:
Shogun không cần nghỉ ngơi, thì đương nhiên cũng sẽ không cần đi dạo để thư giãn đầu óc.
Paimon:
Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Hay là tạm lánh khỏi đây trước nhé, rồi chút nữa quay lại sau được không?
Ei:
Để làm gì? Tôi đâu phải đến đây gây rối, không cần phải lo.
Paimon:
Người phải lo có lẽ là dân chúng xung quanh đó...
Paimon:
Kệ vậy, chắc cũng không sao.
Đi dạo phố với Ei
Ei:
Trong không khí có mùi vị khiến người ta nhung nhớ, mặt đất cũng có cảm giác như vậy...
Ei:
Nói là đi dạo, nhưng mà đi đâu mới được đây?
Paimon:
Đầu tiên hãy đi đến nơi náo nhiệt nhất trong thành nhé!
Ei:
Cư dân giờ đây giao dịch với nhau có lẽ vẫn đang dùng Mora đúng không?
Paimon:
Ừm, Mora vẫn giống như xưa vậy, vẫn lấp lánh và đầy mê hoặc!
Paimon:
Đợi đã, không lẽ Ei cũng không có Mora sao?
Ei:
Đương nhiên là không rồi, trong "Nhất Tâm Tịnh Thổ" đâu cần giao dịch gì. Muốn có thứ gì thì nói với hiệp hội là được rồi.
Ei:
...Mà sao bạn lại nói chữ "cũng" nhỉ?
Ei:
Mọi người đều có vẻ rất nghiêm túc. Tôi không thấy sự "náo nhiệt" mà bạn nói đâu cả.
Paimon:
Trước mặt đại nhân Shogun mà họ còn dám náo nhiệt sao...
Ei:
Ấy? Gian hàng bên kia bán gì nhỉ?
Ei:
Hình như là thứ gì đó tôi chưa từng thấy qua.
Nói chuyện với Tomoki
Tomoki:
Đại, đại nhân Shogun, thất lễ rồi...
Ei:
Không cần đa lễ, hôm nay tôi chỉ đi dạo xung quanh mà thôi.
Ei:
Có thể giới thiệu cho tôi xem thử anh đang bán gì được không?
Tomoki:
Đương nhiên là được rồi! Ở đây bán các loại thức ăn vặt, có Viên Bạch Tuộc, Dango, còn có... sữa bò nữa.
Paimon:
Hả? Sữa bò, hình như có gì đó không đúng lắm...
Tomoki:
Thấy "không đúng" cũng phải, thực ra đó là điểm đặc sắc của bổn tiệm.
Tomoki:
Vì trong thành này có rất nhiều quán ăn truyền thống, cho nên tôi bán món gì cũng sẽ không tránh khỏi bị cạnh tranh.
Tomoki:
Vì vậy tôi mới tạo ra một loại món ăn mới, để cho thực khách có trải nghiệm mới mẻ hơn.
Tomoki:
Gần đây nhất tôi đã chế biến ra một loại thức uống tên là "Sữa Dango", tôi thấy sự kết hợp này rất độc đáo.
Tomoki:
Không chỉ có mùi vị thơm ngon, lại còn mang cho thực khách cảm giác mới lạ nữa.
Ei:
Dango kết hợp với sữa bò, tôi chưa từng nghe qua... Ừm, tại sao anh lại nghĩ đến cách làm này nhỉ?
Tomoki:
Xin lỗi đại nhân Shogun, tôi không phải có ý chống lại "vĩnh hằng"!
Ei:
Đã nói không cần đa lễ rồi, đừng đề phòng quá. Sự vĩnh hằng trong tôi thì sao lại có liên quan tới Dango và sữa bò chứ?
Tomoki:
(Sao cảm thấy... có gì đó không giống với Shogun trong lời đồn vậy?)
Tomoki:
Thực ra chỉ là tôi bỗng nhiên nghĩ đến mà thôi. Lúc đó bạn bè của tôi dùng Dango để tiếp khách, nhưng do nhiều quá nên đã tặng cho tôi một ít.
Tomoki:
Nhưng nhiêu đó đối với tôi cũng đã là rất nhiều rồi, lúc đó nhà tôi cũng đang bán sữa bò, hai loại thực phẩm này lại không thể để lâu được...
Tomoki:
Cho nên trong lúc rảnh rỗi tôi đã trộn hai thứ này lại với nhau, không ngờ nó lại ngon hơn dự kiến.
Ei:
Chỉ là ngẫu hứng thôi sao, ừm, thú vị đó. Có thể cho tôi một ly không?
Tomoki:
Shogun đại nhân có hứng thú sao?! Đương nhiên là được rồi! Các bạn cũng dùng thử nhé!
Ei:
Ngọt ngọt, ngon đó. Lại có vị của thức ăn vặt, rất mới mẻ.
Paimon:
Đúng vậy, rõ ràng là đang uống, nhưng lại giống như đang ăn cái gì đó vậy.
Ei:
Nó giống như... cháo? Nhưng nghĩ lại thì không phải...
Ei:
Nhưng dù sao thì, tôi thích đó.
Tomoki:
Cảm ơn lời khen của đại nhân!
Ei:
Món "Sữa Dango" ngon như vậy, có lẽ bán chạy lắm đúng không?
Tomoki:
À ừm, cũng không giấu gì đại nhân... thực ra lượng tiêu thụ chỉ ở mức trung bình thôi.
Ei:
Hả, tại sao?
Tomoki:
Bởi vì... rất nhiều người không muốn uống thử, họ bảo thấy sự kết hợp này hơi lạ, tuy là sau khi dùng thì lại khen...
Tomoki:
Tôi không có ý bảo là khẩu vị của đại nhân khác người đâu! Mong đại nhân đừng trách tội!
Ei:
Ừm, chuyện này đơn giản thôi mà, để Hiệp Hội Yashiro mua vài trăm ly đi phát cho từng nhà là được thôi.
Tomoki:
Đừng đừng, không cần phô trương thế đâu đại nhân!
Ei:
Phô trương lắm sao? Chỉ là muốn để cho họ thưởng thức thôi mà, chưa uống qua "Sữa Dango" thì thật là đáng tiếc!
Tomoki:
Cái này...
Ei:
Đương nhiên rồi, tôi nghe nói con người đa số cũng thích ngọt, cho nên tôi thích đồ ngọt thì cũng có gì lạ đâu, Yae cũng nói thế mà.
Ei:
Chẹp, đồ ngọt quả nhiên khiến cho tâm trạng dễ chịu hơn hẳn, đỡ hơn lúc phải suy tư một mình nhiều.
Ei:
À đúng rồi, Miko từng nói với tôi là cô ấy đã mở "Nhà Xuất Bản Yae" để bán... tiểu thuyết đúng không.
Ei:
Yae luôn muốn khoe với tôi, nhưng tôi lại chưa thấy qua thứ này. Nhân cơ hội này các bạn dẫn tôi qua đó xem thử nhé?
Paimon:
Được thôi, đi tìm hiểu thử xem nào.
Nói chuyện với Kuroda
Kuroda:
Đại, đại nhân Shogun?!
Kuroda:
Đại nhân Shogun đích thân đến đây, cho hỏi có chuyện gì cần chỉ bảo ạ?
Ei:
Không có gì, đừng căng thẳng, tôi chỉ đi xem thử thôi.
Kuroda:
Xin lỗi, có phải chúng tôi đã vi phạm điều lệ gì không, khâu xuất bản, hay là... khâu phòng cháy chữa cháy có vấn đề sao?
Paimon:
Shogun chỉ đến xem tiểu thuyết thôi.
Kuroda:
Shogun đại nhân muốn xem... tiểu thuyết sao?
Ei:
Đúng vậy, có quyển sách nào đề cử không?
Kuroda:
Tập khách hàng của "Nhà Xuất Bản Yae" chủ yếu là dân thường, cho nên nội dung rất kỳ lạ, có thể đa số đều sẽ không hợp với sở thích của đại nhân...
Ei:
Đổi gió chút cũng được, rập khuôn mãi cũng vô vị lắm. Yên tâm đi, chỉ là những câu chuyện được diễn đạt bằng chữ thôi mà, có gì đâu mà khó hiểu chứ?
Kuroda:
Tuy nói là vậy...
Paimon:
Không sao đâu, dù là thứ khó hiểu đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ giải thích cho Shogun nghe!
Kuroda:
À ừm, vậy thì kệ bên kia là chỗ để các loại tiểu thuyết bán chạy nhất, các vị có thể qua đó xem thử.
Kuroda:
Ở đó cũng có tác phẩm đoạt giải "Quyển tiểu thuyết này thật lợi hại!", vừa mới xuất bản gần đây thôi.
Kuroda:
Đại nhân đừng quá nghiêm túc, xem như là trải nghiệm vui nhé... hic!
Ei:
Được rồi, chúng ta đi thôi.
Nói chuyện với Ei
Ei:
Chà... sao lại thế này? Do tôi khinh địch quá sao?
Ei:
Rõ ràng những chữ này tôi đều đọc được hết, nhưng mà sao lại không hiểu gì cả vậy?
Ei:
Ví dụ như quyển "Chuyển Sinh Thành Hilichurl, Chỉ Muốn Ăn Quả Nhật Lạc Để Mạnh Hơn"...
Ei:
Tên dài quá...
Ei:
Hilichurl thực sự có thể ăn Quả Nhật Lạc để mạnh hơn sao? Ít ra cũng phải ăn chút thịt chứ.
Paimon:
Đây là tình tiết trong tiểu thuyết này mà thôi.
Ei:
"Tình tiết" sao?
Ei:
Những "tình tiết" này dùng để làm gì? Nếu thiếu đi tính chân thật thì câu chuyện được viết ra có còn đáng tin không?
Ei:
Ngoài ra, Hilichurl hình như đâu có khả năng viết truyện, đây là do tác giả mô tả lại cuộc sống của Hilichurl sao?
Paimon:
Tôi đã hiểu tại sao Kuroda lại cố ngăn cản Shogun rồi...
Paimon:
Như vậy đi, chúng tôi sẽ chọn giúp bạn vài quyển tiểu thuyết dễ hiểu hơn để giải thích cho bạn nghe nhé.
Ei:
Được thôi, bản thân tôi cũng đã đọc qua không ít sách, nhưng khi đọc những câu chuyện kiểu này tôi thậm chí còn không nắm được cả ý chính...
Ei:
Nhưng mà cũng có chút hồi hộp, phong cách viết có cảm giác như rất thần bí, trông có vẻ thú vị.
Paimon:
Vậy giao cho chúng tôi nhé, bạn đợi chút!
Paimon:
Cảm giác công việc này hơi khó khăn nhỉ, nhưng cứ xem thử trước đi.
Chọn 1 quyển tiểu thuyết vừa ý
Đọc truyện võ hiệp Liyue...:
(Tên sách "Người Trong Giang Hồ Chỉ Muốn Viết Tiểu Thuyết")
Đọc truyện võ hiệp Liyue...:
(Quyển này là tiểu thuyết võ hiệp của Liyue, nói về cuộc chiến giữa những bang phái với nhau.)
Đọc truyện võ hiệp Liyue...:
(Lý tưởng của nhân vật chính là muốn trở thành nhà văn viết tiểu thuyết không tranh với đời, nhưng lại có thể chất luyện võ độc nhất vô nhị, cho nên bị cuốn vào ân oán giang hồ.)
Đọc truyện võ hiệp Liyue...:
(Mấu chốt của câu chuyện là nhân vật chính đó giờ chưa từng gia nhập qua bang phái nào, nhưng luôn bị lầm tưởng là một cao thủ ẩn danh của một bang phái nào đó.)
Đọc truyện võ hiệp Liyue...:
(Cao thủ khắp nơi đều xem nhân vật chính như kẻ thù, tạo ra những tình huống dở khóc dở cười, nhưng nhân vật chính vẫn chưa hề quên đi ước mơ làm tiểu thuyết gia của mình...)
Paimon:
Con người này kỳ lạ quá, sao cứ muốn trở thành tiểu thuyết gia nhỉ?
Paimon:
Nếu lợi hại như vậy thì cứ trở thành đệ nhất võ lâm là được rồi.
Paimon:
Cũng có lý, là kiểu người quán triệt nguyện vọng của mình, có lẽ Ei sẽ đọc hiểu được.
Chọn 1 quyển tiểu thuyết vừa ý
Đọc truyện tình cảm thường ngày...:
(Tên sách "Câu Chuyện Tình Yêu Hỗn Loạn Tuổi Thanh Xuân Của Tôi")
Đọc truyện tình cảm thường ngày...:
(Quyển sách này nói về một nam chính bình thường, nhưng lại bị cuốn vào chuyện tình yêu với bảy cô thiếu nữ.)
Đọc truyện tình cảm thường ngày...:
(Tình tiết câu chuyện miêu tả lại cuộc sống hằng ngày của nhân vật chính và những khoảnh khắc hài hước.)
Đọc truyện tình cảm thường ngày...:
(Tác giả này có cách viết chân thật, câu cú lưu loát, mỗi nhân vật đều được xây dựng có chiều sâu.)
Đọc truyện tình cảm thường ngày...:
(Nhưng mà mới đang viết đến khúc nam chính đang chuẩn bị biểu lộ với thanh mai trúc mã của mình....)
Paimon:
Nghe hồi hộp thật!
Paimon:
Tuy là chỉ mới xem sơ qua, nhưng cũng thấy được cô gái này từ nhỏ đã rất thích nam chính, nguyện dâng hiến tất cả!
Paimon:
Đúng vậy! Không thể để cô ấy bị phụ bạc được!
Paimon:
Tình tiết rất cuốn hút đó, nhưng mà không biết Ei có hiểu được... tình yêu của người phàm không?
Chọn 1 quyển tiểu thuyết vừa ý
Đọc truyện chuyển sinh phiêu lưu...:
(Tên sách "Chuyển Sinh Thành Raiden Shogun, Sau Đó Thiên Hạ Vô Địch")
Đọc truyện chuyển sinh phiêu lưu...:
(Câu chuyện này nói về việc nam chính đứng dưới Cây Lôi Anh Đào bị sét đánh, lúc mở mắt ra thì đã biến thành Raiden Shogun.)
Đọc truyện chuyển sinh phiêu lưu...:
(Nhân vật chính vốn hay bị ức hiếp, chuyện gì cũng làm không xong. Nhưng từ khi trở thành Raiden Shogun, nhân vật chính đã có được sức mạnh và quyền lực vô biên.)
Đọc truyện chuyển sinh phiêu lưu...:
(Điểm chính của câu chuyện là quá trình trưởng thành và thay đổi của nhân vật.)
Đọc truyện chuyển sinh phiêu lưu...:
(Nhưng đã trở thành Raiden Shogun rồi thì câu chuyện tiếp theo còn tiến triển gì nữa chứ...)
Paimon:
Khó trách sao Kuroda lại e sợ, chủ đề tiểu thuyết ở đây nhạy cảm quá.
Paimon:
Tôi cảm thấy tốt nhất đừng để cho Ei thấy quyển này, nếu không tác giả sẽ khó sống qua con trăng này mất.
Paimon:
Nếu như có người chuyển sinh thành Paimon, còn làm ra những chuyện mà Paimon vốn dĩ không làm, vậy thì tôi sẽ có cảm giác bứt rứt lắm!
Giới thiệu và giải thích nội dung trong sách cho Ei
Paimon:
Xem xong cả rồi, tìm cách kể cho Ei nghe thôi.
Ei:
Trông vẻ mặt của bạn, có lẽ đã đọc được câu chuyện gì đó thú vị rồi đúng không.
Ei:
Lòng người của Liyue giờ phức tạp vậy sao?
Ei:
Ở hướng ngược lại, nhân vật chính tuy không thừa nhận thiên chất của mình, nhưng lại là một nghĩa sĩ hiếm có.
Ei:
Anh ấy hiện giờ đang ở đâu? Có dự định đến Inazuma không, tôi sẽ bảo Hiệp Hội Tenryou dẫn anh ta đến so tài với tôi.
Paimon:
Đó chỉ là nhân vật hư cấu thôi, không có tồn tại trong thực tế đâu...
Paimon:
Phe phản diện cũng hay lắm, Ei có cảm nghĩ gì về phe phản diện?
Ei:
Phản diện? Đám người ngu ngốc đó sao, thì nếu là kẻ xấu thì bị trừng phạt là đáng tội rồi.
Paimon:
Xem ra Ei không quan tâm đến nhân vật phụ lắm.
Paimon:
Vậy thì, Ei có cảm nhận gì về tiểu thuyết?
Paimon:
Câu chuyện mà chúng tôi chọn có hợp với khẩu vị của Ei không?
Ei:
Dựa vào nội dung câu chuyện, cái mà tôi cảm nhận được, chính là vết tích thời gian của Inazuma.
Ei:
Khi tôi quyết định đi vào "Nhất Tâm Tịnh Thổ", khi ấy không có "Nhà Xuất Bản Yae", cũng không có những câu chuyện như vậy tồn tại.
Ei:
Shogun đã làm theo ý nguyện của tôi, tận lực tạo ra một vương quốc của vĩnh hằng, vương quốc này hẳn phải không có gì thay đổi mới đúng.
Ei:
Nhưng giờ đây, dù là thức ăn hay là câu chuyện, tất cả đều đã khác xưa rồi...
Ei:
"Ta không đồng tình với suy nghĩ của ngươi"... Nếu như tôi còn ở trong "Nhất Tâm Tịnh Thổ" thì đây sẽ là câu trả lời.
Ei:
Nhưng sự thật đang ở trước mắt tôi, tôi cũng không có gì muốn phản biện.
Paimon:
Chúng tôi là bởi vì muốn bạn có được cái nhìn khác nên mới mời bạn ra ngoài xem thử.
Paimon:
Dù là mọi thứ đã khác với trong ký ức, nhưng mọi người rất yêu thích cuộc sống hiện giờ, chuyện này sẽ không sai chứ?
Ei:
Ừm, như bạn thấy đấy, tôi rất thận trọng với mọi sự thay đổi, nhưng một người truy cầu sự vĩnh hằng như tôi, cũng sẽ không ngăn cản sự tiến bộ của con người.
Ei:
Cũng may nhờ có các bạn dẫn tôi ra ngoài, chuyến này xem như bội thu rồi.
Ei:
Đó là do các bạn đã quen rồi thôi. Đối với tôi mà nói thì chuyến đi này rất đáng để kỷ niệm.
Ei:
Thấy được nhiều cái mới, cũng suy nghĩ được thêm rất nhiều, nên dù tôi có khen ngợi thêm thì cũng không quá đâu.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì, chụp ảnh kỷ niệm nhé?
Paimon:
Đúng rồi, nếu như Ei thích như vậy thì chúng ta chụp ảnh lại nhé!
Ei:
"Chụp ảnh"... lại là một từ ngữ mới mẻ rồi.
Paimon:
Không sao, đi theo chúng tôi, để tôi tìm một nơi có cảnh đẹp là Ei sẽ hiểu ra thôi mà.

Chất Liệu Vĩnh Hằng
Theo sự hướng dẫn của bạn, Ei đã tiếp xúc nhiều điều mới lạ, trông có vẻ rất thích thú. Để lưu lại khoảng thời gian nhàn hạ hiếm có này, bạn đề nghị chụp ảnh lưu niệm với cô ấy.
Đề cử dáng đứng chụp ảnh đẹp
Ei:
Bây giờ chúng ta cần phải làm gì?
Paimon:
Chụp ảnh lưu niệm cho bạn, chuyện thao tác thì để chúng tôi, bạn chỉ cần đứng bên đó tạo dáng là được.
Paimon:
Đơn giản mà nói thì hình ảnh này sẽ lưu lại thời khắc của bạn, dùng để làm kỷ niệm.
Ei:
Vậy còn tạo dáng là sao?
Nhà Lữ Hành:
Là để ghi lại khoảnh khắc đó ấy.
Ei:
Ra là vậy, vậy có nghĩa là làm động tác đẹp nhất trước mặt các bạn đúng không?
Ei:
Để suy nghĩ thử, ngại quá.
Ei:
Phải làm sao nhỉ? Gợi ý cho tôi đi, phải đẹp một chút, nhưng đừng khoa trương quá.
Ei:
Vậy... như thế nhé.
Ei:
Vậy thì bắt đầu nhé.
Paimon:
Chúng ta canh chuẩn góc độ để chụp lại cho cô ấy đi.
Cho Ei xem ảnh
Paimon:
Chụp xong rồi, bạn xem, đây là những tấm hình vừa chụp cho bạn.
Ei:
Ồ... kỳ diệu thật. Đây là một loại phép thuật sao? Bên trong đó... là một phiên bản khác của tôi sao?
Ei:
Nhưng mà cô ấy hình như không thể cử động với nói chuyện được...
Ei:
Ban nãy cứ nghĩ tư thế vẫn còn hơi cứng quá, nhưng mà giờ nhìn lại thì trông cũng rất tự nhiên rồi.
Ei:
Động tác giống y chang, phong cảnh cũng giống y chang... Làm sao để làm được vậy.
Paimon:
Đây chính là điểm lợi hại của chiếc máy này đó.
Ei:
Đợi đã, tôi vẫn chưa hiểu nguyên lý bên trong lắm, có thể giải thích thêm cho tôi không...
Ei:
Vậy có nghĩa là, thứ bên trong không phải tôi sao?
Ei:
Nếu không phải tôi thì sao lại giống với tôi vậy nhỉ. Nếu như là tôi thì bây giờ tôi là gì?
Paimon:
Cái này... vượt quá khả năng giải thích của tôi rồi, giao cho bạn đó Nhà Lữ Hành!
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ cũng giống như bạn với Shogun đó.
Paimon:
Đúng vậy, bạn cảm thấy Shogun có phải là bạn không?
Ei:
Đương nhiên rồi, tôi trước giờ chưa từng có ý định giao Inazuma cho người khác quản lý.
Paimon:
Vậy bạn hiện giờ là gì?
Ei:
Nói vậy có nghĩa là tôi vẫn là tôi, đúng không.
Nhà Lữ Hành:
"Bạn" không nhất định phải là sự tồn tại duy nhất.
Ei:
Sự tồn tại của "tôi"...
Ei:
Có vẻ tôi đã hiểu rồi.
Ei:
Tôi chính là tôi, chỉ có một, nhưng có thể sẽ có vô số hình thức tồn tại, và tôi tồn tại trong hình thức nào cũng đều không quan trọng.
Ei:
Như Shogun là một sự tồn tại khác của tôi, cô ấy rốt cuộc có phải là tôi hay không sẽ không quyết định bởi bản chất của cô ấy.
Paimon:
Chiếu theo lý này thì người trong bức ảnh đó là một sự tồn tại khác của bạn đó.
Ei:
Ừm, đến một người truy cầu sự vĩnh hằng như tôi thì ngay cả sự tồn tại cũng không ngừng thay đổi...
Ei:
Vậy thì sao tôi lại có thể yêu cầu Inazuma và người dân trong đó phải ngừng thay đổi được chứ?
Ei:
Đi theo các bạn, kiến thức mà tôi học được thực sự rất mới mẻ.
Ei:
Haiz, để các bạn phải trông thấy mặt ngu dốt của tôi rồi, nhưng tôi rất cảm kích các bạn.
Ei:
Những sự vật bây giờ của Inazuma, đã khác quá xa so với ấn tượng thuở ban đầu của tôi.
Ei:
Nhưng mà như vậy tuyệt đối không có nghĩa Inazuma hiện giờ đã không còn là Inazuma nữa.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Ei:
Lệnh Truy Lùng Vision, tượng trăm mắt nghìn tay, đó đều là yếu tố thôi thúc cho "vĩnh hằng", nhưng nếu tôi càng tiếp cận đến "vĩnh hằng" thì mọi thứ đều sẽ không xảy ra.
Ei:
À ừm...
Ei:
Có phải... tôi đã nghiêm khắc quá không.
Paimon:
Xem ra Ei đã thông suốt rồi!
Paimon:
Tôi cảm thấy chuyến đi này của chúng ta càng ngày càng có giá trị rồi đó!
Có tiếng gọi từ nơi xa.
Ippei:
Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia!
Paimon:
Ấy, ở dưới kia có gì ồn ào vậy nhỉ?
Paimon:
Hình như là Ippei, anh ta bị gì vậy?
Ei:
Đó là người của Hiệp Hội Tenryou sao?
Paimon:
Đúng vậy, chúng ta đi hỏi thăm thử xem.
Nói chuyện với Ippei đang vội vàng
Paimon:
Ippei, có chuyện gì vậy?
Ippei:
A, là các bạn sao, tôi...
Ippei:
Úi! Đại, đại nhân Shogun?!
Ippei:
Đại nhân đến đây tìm thiếu gia Kujou Kamaji sao? Xin đại nhân thứ lỗi, thiếu gia hiện giờ không có ở đây, nếu được thì tiểu nhân xin phép được truyền đạt lại lời nói của đại nhân cho thiếu gia ạ!
Ei:
Không cần đa lễ, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi.
Nhà Lữ Hành:
Anh đang tìm nhị thiếu gia nhà anh sao?
Ippei:
Đúng vậy, thật không giấu gì, nhị thiếu gia đi đàm phán đến giờ vẫn chưa về, tôi rất lo cho thiếu gia.
Ippei:
Thiếu gia trước giờ cũng có thói quen la cà đây đó, có thể giờ đây cũng đang say sưa ở đâu đó rồi.
Ippei:
Nhưng mà không hiểu sao hôm nay tôi bất an lắm.
Ei:
Kujou Kamaji, nghe có vẻ như là hậu duệ của nhà Kujou.
Ippei:
Đúng vậy, thành thật xin lỗi. Do bệnh tình của gia chủ đang trở nặng, đại thiếu gia lại thường xuyên ở bên ngoài, giờ đây nhà Kujou đang do nhị thiếu gia Kujou Kamaji làm đại diện.
Ei:
Chuyện Hiệp Hội Tenryou rơi vào hỗn loạn tôi cũng có nghe, chuyện này có liên quan đến Kujou Kamaji sao?
Ippei:
Xin đại nhân Shogun thứ lỗi, đây là lỗi lầm của nhà Kujou.
Ippei:
Do danh dự của nhà Kujou bị tổn hại, thế lực suy yếu, còn đại nhân Shogun... À ừm, công việc sau này của Hiệp Hội Tenryou vẫn chưa nhận được quyết sách của đại nhân.
Ippei:
Cho nên nhị thiếu gia mới đi thương lượng, xem xem có thể nhờ nhà Takatsukasa chủ trì đại cục không...
Paimon:
Vậy thì phải thương lượng ở hiệp hội mới phải chứ, tại sao lại đến đây để tìm?
Ippei:
À, là do lần gặp mặt này có hơi đặc biệt. Thực ra tôi cũng có chút nghi ngờ, nhưng các đại nhân làm việc, tiểu nhân như tôi không dám hỏi han.
Ippei:
Địa điểm chính là ngọn núi ở gần Đền Narukami, ở đó hình như có doanh trại của nhà Takatsukasa.
Ei:
"Takatsukasa"... cũng là một cái tên quen thuộc, đã nhiều năm rồi, họ hẳn vẫn đang trung thành phò trợ cho nhà Kujou chứ.
Ippei:
Đúng vậy đúng vậy, cũng chính vì thế nên nhị thiếu gia mới phải đi đàm phán, nhưng cho dù bàn chuyện gì đi nữa thì cũng sẽ không lâu đến vậy mới đúng.
Ippei:
Tiểu nhân đã tìm khắp thành rồi, nếu thiếu gia vẫn chưa trở về thì...
Ippei:
Đúng vậy, tôi cũng nghĩ đến khả năng này... nhưng với thân phận của tôi thì lại không dám một mình đến "Nhà Takatsukasa".
Nhà Lữ Hành:
Để chúng tôi giúp.
Ippei:
À không cần đâu, có lẽ do tôi lo lắng quá thôi. Nếu như chen ngang vào giữa cuộc thương lượng thì tôi sẽ phải chịu trừng phạt mất.
Ippei:
Tuy tôi chỉ là người hầu của nhị thiếu gia, nhưng tôi đã đi theo thiếu gia từ thuở nhỏ, nên tôi rất sợ là... thiếu gia sẽ gặp chuyện.
Ippei:
Tôi không thông minh như thiếu gia nên không thể chia sẻ gánh nặng với thiếu gia được, nhưng tôi không muốn vì sự tắc trách của tôi mà khiến cho nhị thiếu gia gặp nguy hiểm.
Paimon:
Ừm, đại nhân Shogun thấy thế nào?
Ei:
Để tôi đích thân đi xem thử.
Ei:
Với thân phận của tôi thì cho dù cản trở việc đàm phán cũng sẽ không ảnh hưởng gì.
Ei:
Vả lại, căn nguyên vấn đề cũng là do tôi chưa duyệt quyết sách kịp thời, vì vậy nên tôi sẽ ra mặt.
Ippei:
Tiểu nhân thành thật cảm kích, đa tạ đại nhân tương trợ! Tiểu nhân cũng sẽ đi những nơi khác để tìm thử!
Ippei:
Vậy để tôi ký hiệu vị trí doanh trại cho mọi người, hy vọng sẽ nhận được tin tốt của các vị!

Lắng Nghe Thiên Hạ Nhân Tâm
Ippei nói Kujou Kamaji đi gặp gia chủ Takatsukasa, đến nay vẫn chưa trở về, Ei quyết định đích thân ra mặt giải quyết vấn đề nội bộ của Hiệp Hội Tenryou. Thế là, bạn và Ei cùng đến cứ địa bí mật của nhà Takatsukasa ở ngoại ô...
Nói chuyện với Ei
Paimon:
Ối, có nơi bí ẩn như vậy sao!
Ei:
Thông thường mà nói thì sẽ không có lý do gì để xây dựng một kiến trúc như vậy ở đây cả.
Ei:
Tôi cảm nhận được mùi vị không thuộc về nơi này, là mùi vị của nguy hiểm.
Paimon:
Sao?
Ei:
Cẩn thận chút, hậu duệ của nhà Kujou có thể đã bị nhốt bên trong.
Nói chuyện với Kujou Kamaji và Takatsukasa
Takatsukasa Susumu:
Đại nhân Shogun!
Kujou Kamaji:
Sao đại nhân Shogun lại...
Ei:
Khai báo tình hình ở đây cho ta nghe đi, hậu duệ của nhà Takatsukasa.
Takatsukasa Susumu:
Chúng tôi chỉ đang thảo luận về những việc gần đây của Hiệp Hội Tenryou, việc này không cần đại nhân phải bận tâm đâu ạ...
Ei:
Vì chuyện này nên mới cố tình xây dựng một nơi bí mật như vậy, lại còn thuê cả nhóm ronin trấn thủ sao?
Takatsukasa Susumu:
Tại vì gần đây có nhiều biến động quá nên cần phải chú ý an toàn thưa đại nhân...
Ei:
Im miệng.
Ei:
Hậu duệ của nhà Kujou, ngươi nói đi.
Kujou Kamaji:
Được rồi, vốn dĩ tại hạ đến đây với mục đích đàm phán, nhưng cái mà họ muốn có chính là thư nhận tội của nhà Kujou.
Ei:
Thư nhận tội?
Kujou Kamaji:
Đúng vậy, giải trình những sai phạm của nhà Kujou trong Lệnh Truy Lùng Vision, bao gồm cả các sai sót dạo gần đây...
Takatsukasa Susumu:
Đó đều là sự thật, không hề ngụy tạo.
Kujou Kamaji:
Không hề, trong thư còn nhiều lần kể công nhà Takatsukasa, luôn nhắc đến việc nhà Takatsukasa ra sức cứu vãn tình hình, không ngại khó khăn...
Kujou Kamaji:
Những chuyện này hoàn toàn dối trá.
Takatsukasa Susumu:
Ai nói vậy? Ngươi... ngươi dám trở mặt sao!
Kujou Kamaji:
Tôi chỉ nói sự thật thôi, đại nhân Shogun tự sẽ có quyết định của mình. Mục đích của nhà Takatsukasa là muốn tạo hình tượng để thay thế nhà Kujou đúng chứ!
Kujou Kamaji:
Nếu không thì tại sao lại nhấn mạnh nhiều công lao không có thật trong thư nhận tội của nhà Kujou đến vậy, còn muốn giam lỏng tôi để ép ký tên nữa!
Takatsukasa Susumu:
Ngươi nói gì? Ai giam lỏng nhà ngươi! Đây là đàm phán, chỉ là đàm phán có hiểu không!
Ei:
Ta đã nắm được tình hình rồi.
Takatsukasa Susumu:
Đại nhân đừng nghe tên tiểu tử này nói, lỗi lầm của nhà Kujou hẳn đại nhân cũng đã biết rồi, lời nói của bọn họ tuyệt đối không đáng tin!
Ei:
Hừ, ta không có hứng thú với màn tranh luận của các ngươi. Nhưng hậu duệ của nhà Takatsukasa, ngươi muốn nắm quyền Hiệp Hội Tenryou, đúng chứ.
Takatsukasa Susumu:
Cái, cái này... đúng vậy, cùng Shogun đại nhân vào sinh ra tử, chính là trách nhiệm mà mỗi vị thần quan hướng tới.
Ei:
Không cần nịnh nọt đến thế đâu, dẫu sao thì người bổ nhiệm Hiệp Hội Tenryou là ta. Chỉ cần có người thắng được ta trong trận quyết đấu thì người đó sẽ trở thành Hiệp Hội Tenryou tân nhiệm.
Takatsukasa Susumu:
Quyết... quyết đấu với Shogun đại nhân sao?
Ei:
Hiệp Hội Tenryou đời đầu đã dùng thanh đao để chứng minh ý chí của họ, nên mới có nhà Kujou của ngày nay.
Ei:
Muốn ta công nhận một cái tên mới, thì phải đương đầu với thử thách của ta lại từ đầu.
Takatsukasa Susumu:
Nhưng...
Ei:
Không lẽ ngươi không biết kiếm thuật sao? Hay là do tuổi già sức yếu nên không dám?
Ei:
Phun ra câu vào sinh ra tử, nhưng lại không dám đối mặt với thanh đao của ta sao?
Takatsukasa Susumu:
Ối...
Ei:
Còn các ngươi thì sao? Cho dù là Takatsukasa hay là ai đi nữa, chỉ cần thắng được ta, thì người đó sẽ là Hiệp Hội Tenryou tân nhiệm.
Gia Thần:
...
Ei:
Không ai đủ can đảm đứng ra sao?
Ei:
...
Kujou Kamaji:
Có tại hạ...
Kujou Kamaji:
Tại hạ muốn khiêu chiến, thưa đại nhân Shogun!
Paimon:
Úi?!
Ei:
Hậu duệ của nhà Kujou, thật đáng tiếc, dù cho ngươi thắng được ta thì lỗi lầm của nhà Kujou gây ra cũng sẽ không thể gột rửa.
Kujou Kamaji:
Không, tại hạ biết bản thân sẽ không có cơ hội thắng, tại hạ chỉ muốn bù đắp phần nào lỗi lầm của gia chủ thôi.
Kujou Kamaji:
Khi chấp hành Lệnh Truy Lùng Vision, tại hạ đã luôn nghi ngờ phụ thân, nên xét cho cùng thì tại hạ cũng có lỗi.
Kujou Kamaji:
Tại hạ luôn nghi ngờ, luôn suy nghĩ, rõ ràng đã thấu hiểu, nhưng lại không hành động, cũng không thể cứu được ai.
Kujou Kamaji:
Giờ đây nhà Kujou trở thành như vậy âu cũng là một sự trừng phạt, đều do tại hạ đã không làm gì cả.
Ei:
Tàn nhẫn mà nói, với sức lực của ngươi, cũng không thể làm được gì.
Kujou Kamaji:
Sức lực của bản thân có hạn, phụ thân nhất mực không nghe, huynh trưởng thì không thể giúp gì, đến cả Ippei nhiều lúc cũng giáo huấn được tại hạ...!
Kujou Kamaji:
Nhưng giờ đây, vào thời khắc vinh quang cuối cùng của nhà Kujou, tại hạ sẽ lấy danh nghĩa nhà Kujou để gánh vác trách nhiệm này.
Kujou Kamaji:
Như Shogun từng nói, tổ tiên của tại hạ đã dùng thanh đao để chứng minh ý chí của mình...
Kujou Kamaji:
Vậy thì để tại hạ, Kujou Kamaji, sử dụng thanh đao này để kết thúc tất cả!
Kujou Kamaji:
Đây là cơ hội để cho tại hạ "có thể làm được cái gì đó" rồi!
Ei:
Thật vô nghĩa.
Ei:
Nhưng ta sẽ chấp thuận, bước lên đi.
Quan sát trận quyết đấu
Trong trận quyết đấu, Kujou Kamaji cứ ngã xuống rồi lại đứng lên, mãi cho đến khi sức chịu đựng đạt đến giới hạn. Cho dù là khoảnh khắc cuối cùng trước khi anh ấy ngất đi, thì anh vẫn không hề bỏ cuộc, vẫn cố gắng hết sức để vươn tay đến thanh kiếm rơi ở đằng xa, muốn đứng lên khiêu chiến lần nữa...
Lắng nghe phán quyết của Ei
Ei:
Kujou Kamaji đã bị thương, hậu duệ của nhà Takatsukasa, các ngươi phải phụ trách chăm sóc y.
Ei:
Không có gan khiêu chiến thì lo mà làm những chuyện nhỏ này cho tốt.
Takatsukasa Susumu:
Vâng vâng, xin đại nhân thứ lỗi.
Ei:
Lúc này nhà Kujou khó chủ trì đại cục, chuyện này ta đã nghe báo cáo qua, ta vỗn dĩ định tìm người tiếp quản Hiệp Hội Tenryou...
Ei:
Nhưng sau cuộc quyết đấu này, ta cho rằng có thể tạm hoãn việc xử tội nhà Kujou.
Ei:
Trong quãng thời gian này, nhà Takatsukasa vẫn sẽ như trước, dốc sức mà hỗ trợ cho nhà Kujou đi.
Takatsukasa Susumu:
Thuộc, thuộc hạ tuân lệnh.
Ei:
Nếu như các người cho rằng sẽ còn có thể qua mặt ta, cấu kết với Fatui, khiến ta phán đoán sai lầm.
Ei:
Thì đừng trách thanh đao của ta không nể tình.
Takatsukasa Susumu:
Thuộc hạ xin ghi nhớ, đại nhân Shogun anh minh!
Ei:
Được rồi, chuyện còn lại ta sẽ giao cho đội điều tra làm.
Ei:
Còn hai người đi theo tôi, tìm một chỗ vắng vẻ tôi có chuyện muốn nói.
Nói chuyện với Ei
Paimon:
Ei khi xử lý công việc, quả nhiên vẫn có cảm giác giống Shogun, rất là uy nghiêm.
Ei:
Vậy sao? Tôi thấy tôi đã dễ tính hơn trước nhiều rồi. Nếu như để Shogun xử lý thì... Kujou Kamaji đã bỏ mạng lâu rồi.
Ei:
Tôi cảm nhận được Kamaji lúc đó đã xác định số phận rồi.
Ei:
Trong thời kỳ hưng thịnh đến suy tàn của nhà Kujou, quả thật đây là một biến cố rất lớn. Kujou Kamaji tuy không phải là người kế thừa ưu tú, nhưng mà...
Ei:
Kamaji đã cho tôi thấy được một điều bất biến giữa dòng thời gian vạn biến.
Ei:
Cũng nhờ có các bạn, chuyến đi dạo này với các bạn đã khiến tôi hiểu được điều này.
Paimon:
Vậy nhà Kujou sau này sẽ như thế nào? Có còn tiếp tục đảm nhận Hiệp Hội Tenryou không?
Ei:
Chắc là không, cho dù người kế thừa có chí khí, nhưng cũng không thể xóa sạch hết lỗi lầm trước đây.
Ei:
Nhưng mà... cứ để như vậy thêm một thời gian nữa vậy, dù gì thì người phạm lỗi không chỉ có bọn họ.
Ei:
Shogun không sai, hoặc có thể nói là không thể sai. Nhưng thân là "Ei", tôi cũng phải bày tỏ sự áy náy trong lòng.
Ei:
Những điều cần phải suy nghĩ cho sau này còn rất nhiều, nhưng ít ra thì bây giờ tôi đã nhìn rõ con đường phía trước rồi.
Nhà Lữ Hành:
Vậy bạn sẽ trực tiếp quản lý Inazuma sao?
Ei:
Tôi vẫn sẽ giao cho Shogun làm, sự uy hiếp lớn nhất của vĩnh hằng, chính là "sự bào mòn" của thời gian.
Ei:
Tôi từng nói là Shogun có cơ chế tự bảo vệ, chính là vì tôi đã đề phòng trước việc tôi sẽ thay đổi theo thời gian.
Ei:
Nhưng nếu bản thân đã nghĩ thông suốt rồi thì cho dù là việc khó khăn thế nào tôi cũng sẽ làm.
Ei:
Ừm...
Ei:
Quả nhiên là một thời khắc đáng để kỷ niệm.
Paimon:
Đúng vậy, chuyện của Hiệp Hội Tenryou đã giải quyết xong, người dân trong thành đều đã thấy Shogun khỏe mạnh, những lời đồn đại cũng sẽ tự động biến mất.
Paimon:
Nếu Ei thích thì sau này chúng tôi sẽ dẫn bạn đi chơi tiếp!
Ei:
Không cần đâu, đây không phải là một phần trong cuộc sống của tôi.
Ei:
Cho nên, đừng cho rằng tôi sẽ luôn cần có người ở bên cạnh.
Ei:
Được rồi, chúng ta quay về thôi.
Ei:
Tôi sẽ tiếp tục bế quan tịnh dưỡng, nhưng sẽ không lâu đâu. Những chuyện nhỏ nhặt này tôi sẽ giao cho thuộc hạ xử lý.
Paimon:
Vậy hẹn gặp lại sau nhé!
Ei đã rời đi.
Paimon:
Tuy là có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chuyến đi cuối cùng cũng đã thuận lợi.
Paimon:
Bây giờ, chúng ta mang giấy thông hành trả lại cho Yae Miko thôi.
Nói chuyện với Yae Miko
Paimon:
Miko, chúng tôi về rồi, mọi thứ đều rất thuận lợi.
Yae Miko:
Ồ, sao sao, đầu đuôi thế nào, kể khúc giữa tôi nghe với.
Bạn kể những chuyện trên đường cho Yae Miko nghe.
Yae Miko:
Haha, thú vị thế, đường đường là Shogun đại nhân mà cũng có lúc trông như nhà quê lên tỉnh nhỉ.
Yae Miko:
Tiếc là tôi không hóng ngay tại trận được.
Yae Miko:
Không sao đâu, cô ấy không để tâm chuyện này đâu.
Yae Miko:
Nhưng mà, sự truy cầu "vĩnh hằng" của cô ấy có vẻ như có tiến triển rồi nhỉ?
Yae Miko:
Đó là thu hoạch lớn nhất đó. Nói thật thì lúc tôi đưa giấy thông hành cho bạn, tôi cũng không ngờ là sẽ có kết quả này.
Paimon:
Ừm, có lẽ Ei sẽ không yêu cầu mọi thứ phải ngừng lại hoàn toàn nữa.
Yae Miko:
Ừm, nói khó nghe chút thì ngay cả "bảy vị chấp chính trần thế" đôi khi cũng có những chuyện mà bản thân không thể vượt qua.
Yae Miko:
Haha, đoán xem.
Yae Miko:
Nghe các bạn kể cũng đủ biết chuyến đi này vui đến mức nào rồi, vậy chắc bạn cũng thấy được một phần nội tâm dễ tổn thương của Ei rồi đúng không.
Yae Miko:
Sau này nếu muốn gặp cô ấy thì đến chỗ tôi lấy giấy thông hành nhé, tuy cô ấy không nói ra, nhưng Ei thực sự cô đơn lắm.
Paimon:
Hử? Nhưng Ei bảo không cần ai ở bên cạnh mà...
Yae Miko:
Bởi vì cô ấy là thần, thần không phải không cần có người ở bên, chỉ là thứ đó quá xa xỉ mà thôi.
Yae Miko:
Nhưng bạn không thuộc về thế giới này, nói không chừng sẽ là một lựa chọn tốt đó.
Mọi chuyện đã kết thúc, nhưng bạn vẫn muốn nói với Miko về những chuyện thú vị trên đường...
Yae Miko:
Sao rồi, còn muốn tám chuyện gì nữa không?
Nhà Lữ Hành:
Về "Sữa Dango"
Yae Miko:
Ei khoái mấy món đồ uống này lắm, chỉ là giữ ý tứ nên không thể hiện ra thôi.
Yae Miko:
Chơi lâu với Ei nên tôi biết ý của Ei là: "Mau mở một tiệm giống vậy trong Nhất Tâm Tịnh Thổ lẹ!"
Nhà Lữ Hành:
Về Raiden Shogun...
Yae Miko:
Con rối đó đúng không, việc sửa chữa con rối phức tạp lắm, chuyện này tôi cũng nghe qua rồi.
Yae Miko:
Khó khăn này chưa từng có tiền lệ, các bạn có thể suy nghĩ rằng, đó là việc mà làm khó được cả một vị thần...
Yae Miko:
Ngay cả "Lưỡi Đao Vô Tưởng" cũng không thể giải quyết được...
Nhà Lữ Hành:
Về "tiểu thuyết"...
Yae Miko:
Chuyển sinh thành Raiden Shogun không phải thú vị lắm sao, đã là tiểu thuyết thì chỉ cần thú vị là đủ rồi.
Yae Miko:
Nhưng cô ấy có chút không quen lắm.
Yae Miko:
Ừm, vậy lần sau lấy đề tài là chuyển sinh thành Yae Miko được chưa?
Nhà Lữ Hành:
Hết rồi.

(test) Nhiệm vụ ẩn dùng để phát cuộc đối thoại cuối của Yae Miko$HIDDEN
(test) Nhiệm vụ ẩn dùng để phát cuộc đối thoại cuối của Yae Miko$HIDDEN
(test) Nhiệm vụ ẩn dùng để phát cuộc đối thoại cuối của Yae Miko$HIDDEN
Yae Miko:
Sao rồi, còn muốn tám chuyện gì nữa không?
Nhà Lữ Hành:
Về "Sữa Dango"
Yae Miko:
Ei khoái mấy món đồ uống này lắm, chỉ là giữ ý tứ nên không thể hiện ra thôi.
Yae Miko:
Chơi lâu với Ei nên tôi biết ý của Ei là: "Mau mở một tiệm giống vậy trong Nhất Tâm Tịnh Thổ lẹ!"
Nhà Lữ Hành:
Về Raiden Shogun...
Yae Miko:
Con rối đó đúng không, việc sửa chữa con rối phức tạp lắm, chuyện này tôi cũng nghe qua rồi.
Yae Miko:
Khó khăn này chưa từng có tiền lệ, các bạn có thể suy nghĩ rằng, đó là việc mà làm khó được cả một vị thần...
Yae Miko:
Ngay cả "Lưỡi Đao Vô Tưởng" cũng không thể giải quyết được...
Nhà Lữ Hành:
Về "tiểu thuyết"...
Yae Miko:
Chuyển sinh thành Raiden Shogun không phải thú vị lắm sao, đã là tiểu thuyết thì chỉ cần thú vị là đủ rồi.
Yae Miko:
Nhưng cô ấy có chút không quen lắm.
Yae Miko:
Ừm, vậy lần sau lấy đề tài là chuyển sinh thành Yae Miko được chưa?
Nhà Lữ Hành:
Hết rồi.