arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Tuyết Hạc - Màn 1
Câu Chuyện Về Hạc Và Thỏ Trắng
Kamisato Ayaka hình như có lời muốn nói, đến trước Phòng Trà Komore tìm cô ấy nói chuyện đi.
Nói chuyện với Kamisato Ayaka
Paimon:
Ừm, vậy tiếp theo chúng ta cần phải làm gì đây...mau nghĩ xem có kế hoạch gì không đi!
Kamisato Ayaka:
Nhà lữ hành, Paimon, xin hãy dừng bước.
Paimon:
Huh? Ayaka?
Nhà Lữ Hành:
Có chuyện gì sao?
Kamisato Ayaka:
Tôi có việc cần bạn giúp.
Kamisato Ayaka:
Tuy nói là vậy, nhưng cũng đừng căng thẳng quá. Lần này không phải là ủy thác của Hiệp Hội Yashiro hay nhà Kamisato đâu, mà chính là tôi tự yêu cầu dưới danh nghĩa của tôi.
Paimon:
Danh nghĩa cá nhân, vậy có nghĩa là việc riêng sao?
Kamisato Ayaka:
Đúng vậy, là một chuyện liên quan đến mẹ của tôi.
Kamisato Ayaka:
Có thể hơi đường đột thật...nhưng chuyện này tôi thấy chỉ có thể nhờ vào bạn.
Nhà Lữ Hành:
Có thể nói chi tiết không?
Kamisato Ayaka:
Mấy ngày trước, tôi có tìm được một quyển sổ tay trong đống vật dụng cũ của mẹ.
Kamisato Ayaka:
Bên trong có ghi lại rất nhiều thứ, trong đó có xuất hiện một cái tên mà tôi chưa từng nghe qua, cái tên này lại còn được lặp lại rất nhiều lần nữa...
Paimon:
Có thể là bạn bè của mẹ tiểu thư chăng?
Nhà Lữ Hành:
Đến bạn cũng chưa nghe qua sao?
Kamisato Ayaka:
Đúng vậy. Tuy cha mẹ tôi qua đời đã lâu, nhưng những người quen của họ, tôi và anh trai đều biết rất rõ.
Kamisato Ayaka:
Vì vậy...tôi rất tò mò về người này, muốn đi gặp mặt thử.
Kamisato Ayaka:
Trên sổ tay viết người này tên là "Tsubaki", có vẻ như rất được mẹ tôi coi trọng, cũng là người tương đối có cá tính, thích vui đùa.
Paimon:
Nghe có vẻ như là tên của phụ nữ.
Kamisato Ayaka:
Ừm, tôi muốn gặp cô ấy.
Paimon:
Vậy bạn cần chúng tôi làm gì?
Paimon:
Bạn muốn tôi giúp bạn tìm người sao?
Kamisato Ayaka:
Không không, trên sổ tay có viết nơi ở của cô ấy, chúng ta trực tiếp đến đó là được. Tôi chỉ muốn nhà lữ hành cùng đi chọn quà gặp mặt với tôi thôi...
Kamisato Ayaka:
Chuyện ban nãy tôi nói, phiền hai bạn giữ bí mật giúp tôi nhé.
Kamisato Ayaka:
Thực ra chuyện này tôi nên đi cùng với anh trai, nhưng dạo gần đây anh trai tôi bận quá, tôi lại không muốn người bản địa xen vào chuyện này.
Nhà Lữ Hành:
Cho nên bạn mới nhờ một người ngoại quốc như tôi sao.
Kamisato Ayaka:
Đúng vậy, bạn hiểu lễ tiết, lại rất đáng tin cậy, nên tôi rất yên tâm.
Paimon:
Ừm ừm! Chúng tôi có thể chọn quà gặp mặt giùm bạn, nhưng thù lao thì phải là món ngon nào đó đấy nhé!
Kamisato Ayaka:
Vậy thì tốt quá! Tôi cũng muốn nhân cơ hội này đi dạo với bạn luôn. Vậy không phiền thì đi theo tôi nhé.
Paimon:
Không phiền đâu! Đúng không Nhà Lữ Hành?
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Kamisato Ayaka:
Tôi rất cảm kích. Vậy chúng ta đến Tiệm Vải Ogura trước đi.
Paimon:
Được thôi!
Nhận ủy thác của Kamisato Ayaka, bạn và Paimon cùng cô ấy chuẩn bị quà gặp mặt cho "Tsubaki"
Nói chuyện với Kamisato Ayaka
Kamisato Ayaka:
Hử? Đây là...
Paimon:
Là quảng cáo của lễ hội.
Paimon:
Nói ra thì từ lúc chúng tôi tới Inazuma đến giờ chưa thấy qua lễ hội đó!
Nhà Lữ Hành:
Ayaka muốn đi lễ hội sao?
Kamisato Ayaka:
Không, không phải vậy! Tôi chỉ nói là những lễ hội như vậy rất thường thấy ở Inazuma, Hiệp Hội Yashiro chúng tôi đã quen với những phong tục này rồi.
Kamisato Ayaka:
Mỗi kỳ lễ hội, người dân Inazuma đều sẽ tham gia, và đương nhiên trị an cũng cần phải đảm bảo hơn...
Kamisato Ayaka:
Cho nên, dù lễ hội có vui đi nữa thì đối với chúng tôi cũng luôn là một ngày vất vả.
Kamisato Ayaka:
À! Tôi lạc đề quá...xin lỗi, chúng ta qua cửa tiệm đằng kia đi nhé.
Paimon:
Vậy chúng ta qua đó xem thử.
Ogura Mio:
Trang phục mới đây, mau đến xem thử nhé!
Ogura Mio:
A, là tiểu thư Kamisato và khách ngoại quốc, chào mừng! Các vị muốn mua vải hay là đặt may trang phục?
Kamisato Ayaka:
Xin chào, tôi có một bản thiết kế, làm phiền bạn xem thử.
Paimon:
Chà! Thì ra Ayaka đã có sự chuẩn bị từ sớm rồi!
Ogura Mio:
Để tôi xem...hử? Đây là...
Kamisato Ayaka:
Như bạn thấy đấy, đây là...
Ogura Mio:
Đây là bản thiết kế khá tốt đấy!
Ogura Mio:
Tiểu thư Kamisato muốn đặt làm kimono như vậy đúng không?
Kamisato Ayaka:
Ừm, làm phiền bạn rồi.
Ogura Mio:
Bạn đến ủng hộ tôi đã là một vinh dự rồi, nhưng mà...có một việc khá khó khăn...
Ogura Mio:
Trang phục mà tiểu thư đặt làm cần phải dùng tới vải làm bằng hoa nghê thường. Loại vải này được nhập từ Liyue, nhưng hiện giờ...
Ogura Mio:
Tiểu thư cũng biết đó, hiện giờ Inazuma đang bế quan tỏa cảng.
Ogura Mio:
Nói thật thì ngành phục trang cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, không thể nhập được vải chất lượng cao về thì sẽ không thể làm hài lòng được giới thượng lưu.
Ogura Mio:
Nhưng mà, nếu như khách có sẵn vải thì tôi sẽ có thể bắt tay vào làm.
Paimon:
Vậy ý bạn là muốn chúng tôi tự đi mua vải sao?
Kamisato Ayaka:
Đến cả Tiệm Vải Ogura cũng không có thì giờ có thể mua được ở đâu chứ?
Ogura Mio:
Tiểu thư có thể đến Thương Hội Vạn Quốc xem thử, không chừng có thể tìm được thương nhân có sẵn hàng.
Ogura Mio:
Chỉ là giá cả có thể sẽ hơi cao thôi, nhưng thời kỳ này khác rồi, có hàng để mua là đã tốt lắm rồi.
Paimon:
Thì ra ở Inazuma, muốn đặt may trang phục phiền phức thế sao...
Paimon:
Nói ra thì Thương Hội Vạn Quốc chính là chỗ của Kurisu đúng không? Chúng ta cũng đã lâu rồi chưa về Đảo Ritou.
Kamisato Ayaka:
Ừm...vậy xem ra phải đến Thương Hội Vạn Quốc một chuyến rồi.
Kamisato Ayaka:
Rất cảm ơn, đợi khi chúng tôi mua được vải sẽ quay lại tìm bạn nhé.
Kamisato Ayaka:
Nhưng trước đó, tôi có một yêu cầu nhỏ được chứ...
Paimon:
Không biết Ayaka đang nói gì nhỉ?
Ogura Mio:
Mm-hmm...tôi hiểu rồi.
Kamisato Ayaka:
Vậy thì nhờ bạn nhé.
Ogura Mio:
Tiểu thư đừng khách sáo.
Ogura Mio:
Nói ra thì tiệm của tôi đã lâu rồi chưa làm hàng cao cấp, thiết kế của tiểu thư cũng rất đẹp, tôi đang rất nóng lòng đó!
Kamisato Ayaka:
Cảm ơn bạn, vậy chúng tôi đi trước đây.
Kamisato Ayaka:
Nhà lữ hành, Paimon, chúng ta đến Thương Hội Vạn Quốc xem thử nhé.
Đến chỗ Thương Hội Vạn Quốc ở Đảo Ritou
Kamisato Ayaka:
Đây chính là Thương Hội Vạn Quốc.
Paimon:
Thương Hội Vạn Quốc...phải tìm người tên là Kurisu đúng không?
Paimon:
Anh ta hình như không ở đây, chúng ta đi xung quanh tìm thử!
Nói chuyện với Kurisu
Paimon:
Nhìn kìa! Kurisu đang ở phía kia!
Kamisato Ayaka:
Có lẽ là vị đó rồi.
Kurisu:
Hic hic, giờ phải làm sao đây..
Kamisato Ayaka:
Ngài Kurisu, ngài có sao không?
Kurisu:
Ối ối! Là tiểu thư Ayaka của nhà Kamisato!
Kamisato Ayaka:
Xin chào.
Kurisu:
Nhà lữ hành cũng ở đây. Lâu rồi không gặp, dạo này bạn đã rời khỏi Đảo Ritou đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, lâu rồi không gặp.
Kurisu:
Chuyện lần trước quả thật rất cảm ơn bạn, nhờ bạn mà công việc làm ăn của thương hội mới khởi sắc hơn.
Paimon:
Nhưng mà...sao ban nãy anh lại ngồi ngẩn ngơ ra vậy, có chuyện gì phiền lòng sao?
Kurisu:
Tôi...tôi...
Kurisu:
Nói ra thì thật mất mặt, hàng hóa của thương hội chúng tôi bị đám Ronin cướp mất rồi.
Kamisato Ayaka:
Cụ thể là hàng hóa gì?
Kurisu:
Là một lô vải cao cấp.
Kamisato Ayaka:
...!
Kurisu:
Năm ngoái chúng tôi đã nhập một lượng lớn tơ lụa từ Liyue, vẫn còn tồn đọng trong kho.
Kurisu:
Gần đây nghe nói các tiệm trang phục ở Inazuma đang thiếu loại vải này, cho nên chúng tôi định tung ra để bán được giá tốt, ai ngờ...
Kurisu:
Đám Ronin đó sau khi lấy được hàng của tôi, liền chạy trốn vào rừng. Tôi muốn đi báo án, nhưng mà...
Kurisu:
Tiểu thư biết đấy, người ngoại quốc như tôi không được hoan nghênh, người của Hiệp Hội Kanjou hoàn toàn không để tâm, thậm chí còn coi chúng tôi như điềm gở...
Kamisato Ayaka:
Tuy tôi không tán đồng tác phong làm việc của Hiệp Hội Kanjou. Nhưng mà ngài Kurisu, dù sao ở đây cũng là Inazuma, ngài cần cẩn trọng khi phát ngôn đấy.
Kurisu:
Xin lỗi, tôi có hơi nóng nảy quá...
Kurisu:
Hiện giờ chúng tôi đang bế tắc, chỉ dựa vào sức của thương hội thì sẽ không thể lấy lại hàng hóa.
Kurisu:
Haiz, có lẽ số tôi định sẵn là phải phá sản rồi...
Kamisato Ayaka:
Tuy tôi không thể xử lý vụ án này theo quy trình, nhưng tôi có thể giúp ngài lấy lại hàng hóa.
Kurisu:
Thật...thật sao?!
Paimon:
Hử?!
Nhà Lữ Hành:
Có thật là sẽ không sao chứ?
Kamisato Ayaka:
Ừm. Nhưng mà, tuy tôi lấy thân phận cá nhân để đi chuyến này. Nhưng nhất cử nhất động của tôi ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nhà Kamisato.
Kamisato Ayaka:
Tôi có một số lý do riêng, vì vậy...hy vọng ngài có thể bảo mật cho tôi.
Kamisato Ayaka:
Ngoài ra, đời người vô thường, ai lại có thể đảm bảo sẽ có người ra tay giúp đỡ khi bản thân gặp khó khăn chứ.
Kamisato Ayaka:
Dựa theo lập trường của ngài, tôi kiến nghị...bình thường nên cẩn trọng hơn, tránh để xảy ra những tổn thất không đáng có.
Kurisu:
Nhất định, nhất định rồi!
Kurisu:
Nhưng như vậy có tạo phiền phức cho tiểu thư không?
Kurisu:
Lỡ như người của Hiệp Hội Kanjou muốn truy cứu thì...Tiểu thư đức cao vọng trọng, không nên vì những thương nhân nhỏ bé như tôi mà phải chịu tổn thất!
Kamisato Ayaka:
Ngài nói đùa rồi.
Kamisato Ayaka:
Nói thế nào thì tôi cũng là đại tiểu thư của nhà Kamisato. Chỉ với vài người của Hiệp Hội Kanjou thì sẽ không có tư cách để truy cứu việc làm của tôi.
Paimon:
Ồ, lời nói đầy khí chất! Đây chính là đại tiểu thư quyền quý sao?
Kamisato Ayaka:
Kurisu, ngài hãy cho tôi biết thời gian, địa điểm mà hàng hóa bị cướp và đặc điểm của bọn cướp nhé!
Kurisu:
Cảm ơn nhiều lắm! Thời gian là khoảng hai tiếng trước, địa điểm xảy ra sự việc là...
Kurisu kể rõ đầu đuôi về chuyện cướp bóc...
Kamisato Ayaka:
Các vị, hãy theo tôi đến nơi xảy ra sự việc để điều tra nhé.
Paimon:
Được, xuất phát thôi!
Nói chuyện với Ronin cướp hàng hóa
Paimon:
Tên trộm kia, đứng lại!
Ronin:
Hả? Dẫn theo có vài người thôi mà cũng muốn lấy lại đồ ư? Đừng có mơ.
Kurisu:
Lại dám tự tin nói ra những lời này sao...ngươi...
Ronin:
Có gì mà không dám? Này, ta hỏi ngươi, ngươi là thương nhân đến từ nước khác nhỉ?
Ronin:
Chẳng phải Thương Hội Vạn Quốc chính là sâu mọt mặt dày tham sống sợ chết trên địa bàn Inazuma ư! Có ai bảo vệ ngươi không? Ai sẽ giúp ngươi?
Kamisato Ayaka:
...
Ronin:
Ha ha ha ha! Ngay đến lập trường của bản thân mà cũng không biết!
Ronin:
Ở Inazuma này, tiểu thương không chỗ dựa dẫm như các ngươi mặc cho kẻ khác ức hiếp mới là chuyện bình thường chứ nhỉ?
Kurisu:
...Đáng ghét...
Ronin:
Ê! Tên ngoại quốc, ngươi muốn làm một cuộc giao dịch không?
Kurisu:
Giao dịch?
Ronin:
Dùng tiền mua lại chỗ vải vóc này, thế nào? Dù sao vẫn tốt hơn là phải đổ máu để rời khỏi nơi này nhỉ.
Paimon:
Ép người quá đáng!
Kurisu:
Tôi...Haiz! Xem như tôi xui xẻo...
Kamisato Ayaka:
Chờ chút đã.
Kamisato Ayaka:
Ngài Kurisu, đừng trả tiền cho hắn.
Kurisu:
Nhưng...nhưng...
Kamisato Ayaka:
Ngài nhớ hiệp ước của chúng ta không? Ngài giữ bí mật tuyệt đối, tôi cũng sẽ hoàn thành việc đã đồng ý với ngài.
Kurisu:
À đúng, đúng!
Kamisato Ayaka:
Vậy thì ngài hãy lui về nơi an toàn. Tiếp theo...đã đến lúc tôi phải thực hiện lời hứa của mình rồi.
Nói chuyện với Kurisu
Paimon:
Giải quyết xong rồi!
Kamisato Ayaka:
...Phù.
Kamisato Ayaka:
Không không...Bạn quá khen rồi, tôi chỉ làm những gì cần làm thôi.
Kurisu:
Tiểu thư Kamisato, Nhà Lữ Hành, các bạn không bị thương chứ?!
Kamisato Ayaka:
Đừng lo, chúng tôi không sao.
Kamisato Ayaka:
Đám Ronin đó tháo chạy vội vàng, xem ra không kịp mang theo thứ gì. Cho nên tôi nghĩ, hàng hoá mà ngài bị mất đều ở đây cả rồi.
Kurisu:
Cảm ơn, cảm ơn..
Kamisato Ayaka:
Kiểm tra lại thử nhé.
Kurisu:
Sáu, tám, mười...không sai, quả nhiên đều ở đây rồi.
Paimon:
Tuyệt quá, chúng ta hãy mau mua tơ lụa đi!
Kurisu:
Mua tơ lụa? Các vị cần dùng đến hàng hoá chỗ tôi sao?
Kamisato Ayaka:
Không giấu gì ngài, quả đúng là vậy.
Paimon:
Đừng hiểu lầm, chỉ là một công đôi việc thôi! Dù bạn bị mất cà rốt hay là bắp cải thì chúng tôi vẫn sẽ ra tay giúp đỡ mà.
Paimon:
Tôi cảm thấy chúng ta rất may mắn đó, nếu chậm một bước thì có lẽ thật sự không thể mua được tơ lụa rồi...
Kurisu:
Các vị...tôi thật sự rất cảm kích.
Kurisu:
Không dài dòng nữa, các vị cần tơ lụa đúng không? Cứ chọn một tấm ở chỗ tôi!
Kamisato Ayaka:
Phiền ngài rồi, tổng cộng bao nhiêu tiền?
Kurisu:
Tiểu thư là ân nhân của tôi, sao có thể lấy tiền của ân nhân chứ! Tôi tặng tiểu thư đó.
Kamisato Ayaka:
Không không, tốn bao nhiêu tiền tôi sẽ trả.
Kamisato Ayaka:
Thương nhân buôn bán cũng có chỗ khó khăn, giống như Paimon nói, tôi giúp ngài không phải vì muốn lợi dụng ngài. Số hàng này ngài hãy bán cho chúng tôi theo đúng giá nhé.
Kamisato Ayaka:
Cũng không cần thấy khó xử, hôm nay trong cánh rừng này cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, đúng không nào?
Nhà Lữ Hành:
Đúng thế, chúng ta chỉ tới đây đi dạo thôi.
Kurisu:
Các vị...tôi, tôi không có gì để đền đáp, lần này thật lòng cảm ơn! Ân tình của các bạn tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.
Kurisu:
Còn phải đưa hàng hoá về thương hội nữa, các vị, tôi phải đi trước rồi. Sau này nếu có việc gì cần, cứ đến Thương Hội Vạn Quốc tìm Kurisu tôi là được!
Kamisato Ayaka:
Ừm, cũng cảm ơn tơ lụa của ngài, Kurisu.
Paimon:
Tạm biệt! Đi cẩn thận nhé, đừng để bị cướp nha!
Ayaka chi tiền mua vải xong, Kurisu một lần nữa gửi lời cảm ơn và tạm biệt mọi người...
Kamisato Ayaka:
Nhà Lữ Hành, vừa nãy cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
Paimon:
Nhưng hình như đám Ronin đó không biết bạn nhỉ, là vì đám người này không có tư cách gặp đại tiểu thư nhà Kamisato sao?
Kamisato Ayaka:
Có lẽ vậy. Đối với tôi mà nói lại là chuyện tốt, dù sao tôi cũng không muốn sự việc hôm nay bị quá nhiều người biết.
Paimon:
Hi hi, nhân vật lớn như bạn đây lại chủ động giúp đỡ Kurisu, bạn thật tốt bụng.
Kamisato Ayaka:
Cái đó...Xin đừng khen ngợi tôi như vậy, tôi chỉ làm việc mà bất cứ ai cũng sẽ làm thôi...
Kamisato Ayaka:
Theo lập trường của tôi, ra tay giúp đỡ ngài ấy quả là có hơi quá. Nhưng điều này không liên quan đến thân phận hay giai cấp...Tôi chỉ lấy danh nghĩa chính bản thân mình, giúp đỡ một người gặp khó khăn mà thôi.
Kamisato Ayaka:
Tôi nghĩ, đây có lẽ là vì tận sâu trong lòng, tôi không cho rằng xã hội được gọi là "công bằng" khi kế sinh nhai của người dân bị cản trở...
Kamisato Ayaka:
A! Xin lỗi, tôi lại nói lạc đề với bạn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Không sao.
Kamisato Ayaka:
Chúng ta về Tiệm Vải Ogura để giao tấm vải này cho chủ tiệm đi.
Paimon:
Được!
Quay về Tiệm Vải Ogura
Paimon:
Bà chủ, chúng tôi về rồi!
Ogura Mio:
Các vị, hoan nghênh!
Ogura Mio:
Sao rồi, chỗ Thương Hội Vạn Quốc còn hàng không?
Kamisato Ayaka:
Ừm, mua được rồi.
Kamisato Ayaka:
Gửi bạn.
Ogura Mio:
Tốt quá rồi! Ừm, ngoài tơ lụa ra thì các nguyên liệu khác có lẽ tôi cũng có sẵn rồi...
Ogura Mio:
Để tôi đi kiểm kê nguyên liệu, nhanh thôi, mời các vị đợi ở đây một lát nhé.
Paimon:
Nhất định phải có nhé!
Kamisato Ayaka:
Hy vọng lần này không thiếu gì nữa.
Kamisato Ayaka:
Nhắc mới nhớ, Nhà Lữ Hành, thực ra tôi luôn muốn sắm thêm cho bạn một bộ quần áo mới.
Kamisato Ayaka:
Chỉ là...không biết bạn có quen phục sức đặc trưng của Inazuma không...
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn bạn, tôi cứ như thế này là được rồi.
Kamisato Ayaka:
Ấy? Thật sao?
Kamisato Ayaka:
Vậy sao...
Kamisato Ayaka:
Quả nhiên, Nhà Lữ Hành ưu tú luôn có quy tắc hành xử và phong cách ăn mặc của riêng mình nhỉ.
Paimon:
Bôn ba bên ngoài, có rất nhiều chuyện cũng là bất đắc dĩ đó.
Paimon:
Nhưng tôi lại rất muốn thử xem trang phục đặc trưng của Inazuma là như thế nào!
Nhà Lữ Hành:
Không có cỡ cho búp bê đâu.
Paimon:
Cái gì, muốn làm là có thể làm được mà!
Kamisato Ayaka:
Ha ha ha, các bạn nói chuyện thật đáng yêu...Khụ! Không, không phải, ý tôi là, nếu Paimon muốn, tôi có thể tìm người may trang phục cho bạn.
Kamisato Ayaka:
Vậy sao...Ừm, vậy thì cứ làm theo lời Nhà Lữ Hành nhé.
Kamisato Ayaka:
Phải rồi, người của nước khác thông thường sẽ mặc trang phục có phong cách ra sao nhỉ?
Paimon:
Đúng thế, phong cách nào cũng có!
Paimon:
Đội mũ trùm đầu, đeo mặt nạ che nửa mặt, ăn mặc như con công, để hở bụng và mặc đồ bó sát...không gì là không thể, chỉ có điều bạn không ngờ tới mà thôi!
Kamisato Ayaka:
Thật sao? Hoàn toàn không có tiêu chuẩn, chỉ dựa vào sở thích thôi sao?
Kamisato Ayaka:
Woa, hay thật...không biết tại sao tôi lại khá là muốn thử...
Paimon:
Chẳng lẽ bạn cũng muốn mặc trang phục kỳ quái sao?
Kamisato Ayaka:
Không không, sao có thể chứ! Chỉ là tôi...tôi rất khâm phục những người dám làm bất cứ điều gì họ muốn.
Kamisato Ayaka:
Tôi rất muốn đi khắp bảy nước, nhìn xem cuộc sống của người khác ra sao.
Ogura Mio:
Để các vị đợi lâu rồi, tôi đã kiểm kê xong!
Kamisato Ayaka:
Vất vả rồi, còn thiếu gì không?
Ogura Mio:
Tin tốt là nguyên liệu đã đủ cả! Còn kích cỡ...cứ dựa theo thiết kế để làm sao?
Kamisato Ayaka:
Đúng.
Ogura Mio:
Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp cho tiểu thư ngay. Giá tổng là...con số này!
Kamisato Ayaka:
Bạn nhận giúp nhé. Nếu được hy vọng có thể làm nhanh một chút.
Ogura Mio:
Vừa hay dạo gần đây cũng không có đơn hàng cần gấp, chúng tôi sẽ bắt đầu làm ngay. Nhưng làm trang phục cần tốn chút thời gian, một lát nữa các vị có thể quay lại lấy hàng.
Ogura Mio:
Các vị hãy tìm nơi để nghỉ ngơi trước nhé.
Paimon:
Tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta đến nơi khác ngó nghiêng đi!
Kamisato Ayaka:
Đương nhiên, tôi đã cân nhắc trước chuyện này rồi.
Kamisato Ayaka:
Tiếp theo tôi muốn dẫn Nhà Lữ Hành và Paimon đến quán ăn dùng bữa.
Paimon:
Ngon! Được ăn rồi!
Nhà Lữ Hành:
Đúng lúc tôi cũng đói rồi.
Kamisato Ayaka:
Ha ha, địa điểm là một quán ăn đường phố mà tôi đã lựa chọn cẩn thận - "Nhà Hàng Kiminami".
Kamisato Ayaka:
So với một nhà hàng quá cao cấp khiến người ta phải cẩn trọng, tôi nghĩ bầu không khí kiểu kia sẽ hợp với hành trình hôm nay của chúng ta hơn.
Kamisato Ayaka:
Vậy chúng ta đi luôn chứ?
Paimon:
Ừm ừm, tôi đói quá rồi!
Trong lúc may áo, Kamisato Ayaka tỏ ý muốn đưa bạn và Paimon đến "Nhà Hàng Kiminami" dùng bữa.
Nói chuyện với Kiminami Anna
Paimon:
Là cửa tiệm này nhỉ? Quả thật là quán ăn kiểu đường phố, ấm cúng quá đi.
Kiminami Anna:
Chào mừng quý khách!
Kamisato Ayaka:
Chào bạn, Kiminami.
Kiminami Anna:
Ôi tiểu thư Kamisato, tiểu thư đến đúng giờ hẹn quá!
Kamisato Ayaka:
Đúng vậy.
Kamisato Ayaka:
Gọi món theo nội dung như tôi đã đặt nhé, ngoài ra, chuyện mà tôi đã nói ấy...cũng phiền bạn rồi.
Kiminami Anna:
Được, không vấn đề gì. Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ mà tiểu thư cần rồi.
Kiminami Anna:
Nhà Lữ Hành và vị khách nhỏ này xin hãy chờ ở đây một lát, tôi đi chuẩn bị món.
Kamisato Ayaka:
Nhà Lữ Hành, Paimon, ngồi xuống trước nhé. Tôi xin vắng mặt một lát, sẽ trở lại ngay.
Kamisato Ayaka:
À...không phải việc đó đâu.
Kamisato Ayaka:
Chỉ là tôi cần giải quyết một số việc vặt, sẽ quay lại liền.
Paimon:
Đi mất rồi...đừng nói là bắt mình tự thanh toán nhé...
Kiminami Anna:
Hai vị là bạn của tiểu thư Kamisato sao?
Kiminami Anna:
Ha ha, món mà tiệm chúng tôi làm đều là món ăn dân gian, không dám nói rằng cao cấp...nhưng mùi vị thì ngon lắm nhé! Hy vọng các bạn sẽ thích.
Kiminami Anna:
Tiệm chúng tôi đã mở rất nhiều năm, xem như có chút giao tình với các đại nhân nhà Kamisato.
Kiminami Anna:
Hai anh em nhà Kamisato đều rất thích món của tiệm chúng tôi, ngày trước luôn kêu người đến tiệm đặt món và mua về phủ để thưởng thức.
Kiminami Anna:
Nhưng không ngờ, lần này cô ấy lại tự mình đến tiệm, còn dẫn theo bạn nữa. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tiểu thư Kamisato mời bạn bè ăn cơm đó!
Paimon:
Lần đầu tiên sao, nở mặt nở mày quá đi!
Kiminami Anna:
Đúng thế, mặc dù nói ra có chút mạo phạm... nhưng tôi cũng cứ nói với các bạn vậy. Tôi nghe nói, hình như tiểu thư Kamisato không có nhiều bạn bè.
Nhà Lữ Hành:
Thật ngạc nhiên...
Paimon:
Sao có thể chứ? Cô ấy rất tốt, lại lịch sự, chắc phải rất được yêu mến mới đúng chứ?
Kiminami Anna:
Vốn dĩ tôi cũng nghĩ vậy, nhưng quy luật giữa người với người lại không như vậy.
Kiminami Anna:
Mọi người đều nói, tiểu thư Kamisato tướng mạo xinh đẹp, xuất thân cao quý, cử chỉ thanh tao nhã nhặn, hệt như đoá hoa mọc trên núi cao vậy.
Kiminami Anna:
Quá đỗi hoàn mỹ, lại khiến người ta cảm thấy xa cách. Đám trẻ nhà thường dân hầu như đều không dám nói chuyện tùy tiện với cô ấy.
Kiminami Anna:
Hoàn hảo như vậy hóa ra lại khó kết bạn...
Paimon:
Thì ra là vậy...
Kiminami Anna:
Tôi không nói chuyện nhiều với cô ấy, nhưng cũng xem như quen biết đã lâu, tôi luôn ngưỡng mộ cô ấy vì tuổi còn trẻ mà đã gánh trên vai nhiều trách nhiệm như vậy.
Kiminami Anna:
Hôm nay thấy cô ấy dẫn bạn tới, tôi cũng rất vui!
Kiminami Anna:
Hôm nay các bạn phải ăn nhiều vào nhé! Nếu được hãy nói chuyện với cô ấy nhiều một chút.
Kiminami Anna:
Xem như là thỉnh cầu của hàng xóm láng giềng chúng tôi nhé, phiền bạn rồi.
???:
Á...!
Paimon:
Hửm? Giọng của Ayaka?
Kamisato Ayaka:
Xin lỗi, Nhà Lữ hành...à...ừm...
Kamisato Ayaka:
Có thể cùng tôi qua bên đó không, có việc...muốn phiền bạn giúp.
Đến nơi phát ra tiếng động lớn...
Kamisato Ayaka:
Xin lỗi! Đột nhiên gọi bạn ra đây, thật ra, thật ra...vừa nãy tôi nấu ăn thất bại rồi...
Paimon:
Thì ra âm thanh cực lớn đó là tiếng cái nồi bị nổ banh xác à...
Kamisato Ayaka:
Như bạn thấy đó, căn phòng này nằm ngay cạnh nhà hàng, là nơi ở riêng của chủ tiệm.
Kamisato Ayaka:
Khoảnh sân này cũng là khu vực riêng của gia đình họ, tôi nhờ chủ tiệm giúp chuẩn bị một số dụng cụ nấu ăn và nguyên liệu, định làm một món đặc sắc ở đây.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao phải tự nấu ăn?
Paimon:
Đúng đó, nếu chỉ đơn giản là muốn ăn, thì có thể gọi món trực tiếp trong tiệm mà!
Kamisato Ayaka:
Tôi muốn...tặng món quà gặp mặt cho "Tsubaki"
Kamisato Ayaka:
Theo ghi chép của mẹ tôi, "Tsubaki" thích món ăn ngoại quốc.
Kamisato Ayaka:
Lần này đi gặp "Tsubaki", tôi liền nghĩ, làm một món ăn ngoại quốc mang tặng đối phương thì tốt hơn nhỉ..
Paimon:
Món ăn ngoại quốc...chỉ cần không phải món Inazuma là được sao?
Paimon:
Vậy thì chẳng phải chúng ta có rất nhiều lựa chọn sao?
Kamisato Ayaka:
Tôi cũng nghĩ vậy! Người chu du khắp nơi như bạn nhất định là hiểu biết nhiều kiến thức về ẩm thực ở khắp mọi nơi...
Kamisato Ayaka:
Có thể phiền bạn giúp tôi hoàn thành việc này không? Xem như là giúp tôi nhé, có...có được không? Tôi sẽ cảm ơn bạn tử tế!
Kamisato Ayaka:
Món ăn ngoại quốc như thế nào sẽ thích hợp mang đi tặng người khác nhỉ...?
Paimon:
Tôi biết tôi biết! Nghĩ về món ăn dạng này, nhất định chính là nó nhỉ!
Paimon:
"Pizza"!
Kamisato Ayaka:
Pizza...?
Paimon:
Là một món ăn được làm bằng cách phết nhân và nước sốt lên bề mặt bột, rất ngon nhé.
Kamisato Ayaka:
Nghe có vẻ hay đó.
Nói chuyện với Kamisato Ayaka
Paimon:
Nướng xong rồi nướng xong rồi!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, đây chính là thành phẩm.
Kamisato Ayaka:
Thơm quá...Nhà Lữ Hành, bạn đúng là rất giỏi nấu ăn.
Kamisato Ayaka:
Tôi cũng muốn trở thành đầu bếp siêu đẳng biết nấu món ăn của khắp mọi nơi...
Paimon:
Chỉ cần có công thức là sẽ học được, có cơ hội chúng mình sẽ lại mang vài công thức đến cho bạn.
Kamisato Ayaka:
Hay quá, tôi rất mong đợi có thể cùng các bạn giao lưu món ăn tâm đắc.
Kiminami Anna:
Các vị, tình hình thế nào rồi?
Kiminami Anna:
A, cái này...tiểu thư Kamisato, đây chính là món ăn mà tiểu thư muốn làm sao?
Kamisato Ayaka:
Đúng vậy, đây là món ăn ngoại quốc mà Nhà Lữ Hành đã giúp tôi chế biến.
Kamisato Ayaka:
Có thể phiền bạn giúp tôi đóng gói không?
Kiminami Anna:
Đương nhiên là được rồi!
Kiminami Anna:
Ồ! Thơm quá! Nhất định là món ăn vô cùng thơm ngon, à, tôi cũng muốn có một món như thế này trong tiệm của chúng tôi...
Paimon:
Ha ha, muốn tôi dạy bạn cách làm không?
Kamisato Ayaka:
Ấy? Có được không?
Nhà Lữ Hành:
Được chứ.
Paimon:
Thức ăn vốn dĩ phải có mọi người cùng thưởng thức mới càng ngon hơn, tôi nghĩ, mọi người ở Mondstadt cũng sẽ không để bụng nếu chúng tôi truyền bá món ăn này đến Inazuma đâu.
Kiminami Anna:
Được thật sao? Ôi, tôi muốn học món ăn ngoại quốc từ lâu lắm rồi!
Kiminami Anna:
Nếu các bạn đồng ý chép công thức cho tôi, thì tôi sẽ chế biến và bán món ăn này trong tiệm, còn dán quảng cáo của nó ở vị trí bắt mắt nhất nữa!
Kiminami Anna:
Từ khi phong tỏa đất nước, lâu lắm rồi mọi người chưa thưởng thức món ăn mới. Nhà Lữ Hành, cảm ơn bạn nhiều lắm!
Kiminami Anna:
Tôi đi đóng gói đồ ăn của tiểu thư Kamisato trước, các vị xong xuôi thì hãy đến nơi dùng bữa nhé, món ăn đều sẵn sàng cả rồi.
Kamisato Ayaka:
Rõ ràng là thứ có thể bán với giá cao, nhưng lại đồng ý tặng một cách vô tư như vậy...
Kamisato Ayaka:
...Bạn thật tốt.
Nhà Lữ Hành:
Ayaka quá khen rồi...
Kamisato Ayaka:
Tôi thật lòng đó. Tôi...rất ngưỡng mộ bạn, cũng rất tự hào khi có một người bạn hào hiệp như bạn.
Kamisato Ayaka:
À đúng rồi, có phải nên chép công thức ra không?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, hãy viết công thức mà chúng ta yêu thích rồi tặng cho chủ tiệm nào!
Paimon:
Đi làm Pizza nào! Hãy chọn nhóm nguyên liệu đầu tiên!
Paimon:
Chính xác, chính là nó!
Paimon:
Sau đó chọn nhóm nguyên liệu thứ hai!
Paimon:
Đúng đúng, chính là thứ này!
Paimon:
Sau đó viết: "Đặt nó vào khay và nướng ở nhiệt độ thích hợp".
Paimon:
Đã hoàn thành!
Paimon:
Để công thức này lưu truyền danh tiếng của chúng ta cho khắp Inazuma thôi!
Kamisato Ayaka:
Món ăn ngon như vậy, nhất định rồi.
Paimon:
Vậy chúng ta mau đem công thức đi tặng chủ tiệm nào!
Nói chuyện với Kiminami Anna
Kamisato Ayaka:
Viết xong rồi!
Kiminami Anna:
Cảm ơn!
Kiminami Anna:
Wa...thật đáng mong chờ, muốn làm món ăn mới ngay lập tức quá đi.
Kamisato Ayaka:
Nhà Lữ Hành, Paimon, xin lỗi đã làm lỡ thời gian dùng bữa của các bạn.
Paimon:
Hi hi, ăn sau khi làm việc ngon miệng thật!
Kamisato Ayaka:
Chúng ta tranh thủ ăn lúc còn nóng nhé.
Kamisato Ayaka:
Thế nào, món ăn của Inazuma có hợp khẩu vị của bạn không?
Paimon:
Ngon! Món này ngon tuyệt, còn cả món kia, cũng tuyệt cú mèo...
Kamisato Ayaka:
Ha ha, vậy tôi yên tâm rồi.
Kamisato Ayaka:
Đúng rồi, vừa nãy khi tôi thử nấu ăn ở bên kia, các bạn có nói chuyện phiếm với chủ tiệm không?
Kamisato Ayaka:
Cô...cô ấy không nói chuyện gì...liên quan tới tôi chứ?
Paimon:
Nói một chút à, nhưng cô ấy vui thay cho bạn, không có ý gì khác.
Kamisato Ayaka:
Vui thay...cho tôi?
Kamisato Ayaka:
Ưm...quả nhiên đã nói rồi! Có phải cô ấy...cô ấy...
Kamisato Ayaka:
Haiz, thôi vậy, tôi đúng là rất ít bạn bè, tôi cũng tự biết rồi...
Paimon:
Không kỳ lạ đâu, chỉ là người khác chưa tìm thấy cơ hội nói chuyện nhiều hơn với bạn mà thôi.
Kamisato Ayaka:
Cảm ơn bạn đã an ủi, Paimon.
Kamisato Ayaka:
Đó đều là sự thật, tôi ấy mà...đúng là khá ít bạn bè.
Kamisato Ayaka:
Bình thường gần gũi với tôi chỉ có người nhà và thuộc hạ. Cho nên, nhìn thấy tôi hẹn bạn ra ngoài dùng bữa, mọi người chắc sẽ rất ngạc nhiên...
Paimon:
Đúng vậy đúng vậy, bạn có bạn bè, chúng ta đều là bạn của nhau!
Kamisato Ayaka:
Hức...
Kamisato Ayaka:
Cảm ơn các bạn, tôi...tôi rất vui!
Kamisato Ayaka:
Xin lỗi...thật là thất lễ.
Paimon:
Bạn cảm thấy ra sao cứ việc thể hiện ra bên ngoài, đừng kìm nén.
Kamisato Ayaka:
Ừ! Cho nên...
Kamisato Ayaka:
Tôi cũng là người bạn quan trọng của các bạn. Tôi thật sự...rất vui.
Paimon:
Đương nhiên rồi, chúng ta mãi mãi sẽ là bạn tốt, ai đối tốt với chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ đối tốt với người ấy.
Paimon:
Tình bạn rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người! Giống như sổ tay của mẹ bạn vậy, cũng sẽ khiến bạn muốn gặp người tên "Tsubaki" đó.
Kamisato Ayaka:
Ừm! Tình bạn là rất quý giá đối với tôi, tôi sẽ trân trọng mối nhân duyên này với các bạn.
Paimon:
Nhưng nói như vậy, người tên "Tsubaki" kia rốt cuộc là ai nhỉ?
Kamisato Ayaka:
Về chuyện này, tôi đã có phỏng đoán sơ bộ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đang nghe đây.
Kamisato Ayaka:
Tôi cho rằng, "Tsubaki"...có lẽ là "sứ thần hồ ly"
Nhà Lữ Hành:
...?
Paimon:
"Sứ thần hồ ly"?
Kamisato Ayaka:
Ừm, tôi nghĩ vậy.
Kamisato Ayaka:
Ngay cả tôi cũng chưa từng nghe nói mẹ mình có một người bạn thần bí như vậy, nhất định là cao nhân mà ngày thường rất khó gặp mặt nhỉ.
Kamisato Ayaka:
Inazuma từ xưa đã có không ít truyền thuyết về sứ thần hồ ly rồi.
Kamisato Ayaka:
Chắc các bạn từng gặp Guuji Yae rồi nhỉ? Cô ấy chính là sứ thần hồ ly đó!
Kamisato Ayaka:
Nếu suy đoán theo hướng này, có lẽ ở Inazuma còn có những sứ thần hồ ly không ai hay biết khác...Mà vị "Tsubaki" kia có lẽ là một trong số đó.
Paimon:
Ồ, Inazuma cũng có tiên nhân à?
Kamisato Ayaka:
Bạn nói "cũng" là sao?
Paimon:
Trước khi đến Inazuma, chúng tôi từng đi qua Liyue. Liyue có rất nhiều tiên nhân.
Paimon:
Bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, vùi dưới đất...kiểu gì cũng có.
Kamisato Ayaka:
Mặc dù tôi từng thấy qua điều này trong sách vở, nhưng nghe người khác đích thân nói ra vẫn thấy thật sự kinh ngạc.
Kamisato Ayaka:
Không hổ danh là Liyue... văn hoá cổ xưa tạo ra những truyền thuyết diễm lệ nhất, khiến người ta phải mong chờ.
Paimon:
Nếu có cơ hội chúng ta hãy cùng tới Liyue chơi nhé, nơi đó cũng có rất nhiều đồ ăn ngon, tuyệt lắm đó!
Kamisato Ayaka:
Vậy sao? Tuyệt quá!
Kamisato Ayaka:
Nhưng trước đó, Nhà Lữ Hành, Paimon, các bạn ăn no chưa?
Paimon:
Ăn no rồi!
Kamisato Ayaka:
Vậy chúng ta đi lấy trang phục trước, sau đó mời hai bạn cùng tôi đi gặp cao nhân thần bí ở Inazuma nhé.
Về Tiệm Vải Ogura lấy hàng hóa
Ogura Mio:
Tiểu thư Kamisato, đây là kimono mà tiểu thư đã đặt, đã được gấp gọn cho vào hộp quà rồi.
Ogura Mio:
À phải, còn cả vật phẩm mà tiểu thư dặn dò cũng chuẩn bị xong rồi!
Kamisato Ayaka:
Cám ơn rất nhiều.
Ogura Mio:
Đúng là bộ trang phục hết sức đáng yêu, chúng tôi cũng rất phấn chấn khi làm nó, cảm ơn tiểu thư! Lần sau lại ghé thăm nhé!
Kamisato Ayaka:
Nhà Lữ Hành, tôi có một món quà tặng bạn.
Nhà Lữ Hành:
Í? Thật vậy sao?
Paimon:
Wa...trông có vẻ là thứ rất cao cấp, là trang sức cho tóc à?
Kamisato Ayaka:
Là cây trâm chế tác lấy chủ đề bạch hạc, vừa có thể làm trang sức tóc, cũng có thể làm đồ trưng bày.
Kamisato Ayaka:
Đâu thể để bạn giúp đỡ tôi không công, cái này...tặng cho bạn.
Kamisato Ayaka:
Ừ!
Paimon:
Phải rồi, danh hiệu của Ayaka chính là "Shirasagi Himegimi" nhỉ? Món quà này cũng đẹp như bạn vậy.
Kamisato Ayaka:
Paimon quá khen rồi. Nếu trông thấy nó có thể khiến các bạn nhớ đến tôi, đương nhiên là không còn gì bằng.
Paimon:
Hi hi, nhất định rồi.
Paimon:
Được rồi, đã lấy được đồ xong xuôi thì có thể xuất phát rồi.
Paimon:
Đi xem thử nơi ở của "Tsubaki" nào!
Sau khi chuẩn bị đủ quà, các bạn cùng đến nơi ở của "Tsubaki"
Nói chuyện với Kamisato Ayaka
Paimon:
Đây chính là nơi ở của cao nhân sao?
Paimon:
Ưm...sao cảm giác ớn lạnh thế nhỉ...thật sự có người sống ở đây ư?
Kamisato Ayaka:
Tôi...tôi cũng cảm thấy khá bất ngờ...
Kamisato Ayaka:
Kỳ lạ, trong sổ tay nói đúng là nơi này, lẽ nào...
Kamisato Ayaka:
Ừm...tôi cũng không chắc lắm...
Kamisato Ayaka:
Nhưng nếu đã đến đây rồi, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên đi vào tìm hiểu xem sao.
Paimon:
Ừm, cũng có lý, ngộ nhỡ có gì đó bất ngờ thì sao?
Paimon:
Phải rồi, trong sổ tay nói như thế nào vậy?
Kamisato Ayaka:
Để tôi nghĩ xem...
Kamisato Ayaka:
"Hạc ngậm 1 đóa hoa trang trí, thỏ trắng lấy 4 mảnh trăng may thành chiếc váy. Tôi ăn diện đẹp đẽ, quay về phía đông hô to 7 tiếng Tsubaki, chớp mắt là đã ở trên con đường nhỏ dẫn đến nhà cô ấy."
Paimon:
Nghe như chuyện cổ tích vậy...Lẽ nào chỉ cần làm như vậy, Tsubaki sẽ đến đón mẹ của bạn sao?
Nhà Lữ Hành:
Càng lúc càng giống tiên nhân rồi.
Kamisato Ayaka:
Cứ cảm thấy giống như ám hiệu gì đó...
Kamisato Ayaka:
Chúng ta lại gần một chút rồi phán đoán tiếp.
Paimon:
Ừm!
Nói chuyện với Kamisato Ayaka
Paimon:
Mở ra chưa mở ra chưa? Có kho báu mà tiên nhân để lại không?
Kamisato Ayaka:
Đây là...
Paimon:
Hử...đây là sách ư?
Kamisato Ayaka:
Xem ra cũng là một quyển sổ.
Kamisato Ayaka:
Lẽ nào đây là sổ tay của "Tsubaki"...
Kamisato Ayaka:
Các bạn, chúng ta ra ngoài thì hơn. Bầu không khí ở đây không giống với những gì tôi tưởng tượng lắm, cứ cảm thấy...không muốn mở quyển sổ này tại đây.
Paimon:
Nói đúng đó, không đủ ánh sáng dễ làm hại mắt. Đi thôi đi thôi, ra ngoài nào!
Nói chuyện với Kamisato Ayaka
Kamisato Ayaka:
Đến đây là được rồi.
Paimon:
Mau xem trong sổ tay viết gì đi!
Paimon:
Hừm...có khi nào là kho báu thần bí không nhỉ, mong chờ quá à!
Nhà Lữ Hành:
Paimon.
Paimon:
Sao thế? Đột nhiên nhỏ giọng vậy, làm tôi cũng căng thẳng đấy...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đi qua một bên đi.
Kamisato Ayaka:
...
Paimon:
Thì ra là không muốn làm phiền Ayaka xem ghi chép, xem ra quyển sổ đó thật sự quan trọng.
Paimon:
Nhưng trông sắc mặt của cô ấy...quá nửa không phải bản đồ kho báu rồi.
Paimon:
Ưm, bên trong có gì thế?
Kamisato Ayaka:
...
Kamisato Ayaka:
Phù.
Kamisato Ayaka:
Nhà Lữ Hành, Paimon, xin lỗi để các bạn chờ lâu rồi.
Paimon:
Mới có một lát thôi, bạn đã đọc rất nhanh rồi!
Nhà Lữ Hành:
Xem xong sổ tay rồi à?
Kamisato Ayaka:
Ừm, xem xong rồi.
Kamisato Ayaka:
Tôi nghĩ, mình nên chia sẻ với các bạn chân tướng của quyển sổ này.
Kamisato Ayaka:
Mặc dù nội dung bên trong hoàn toàn không giống như tôi nghĩ...
Paimon:
Không giống? Đây không phải sổ tay của sứ thần hồ ly ư?
Kamisato Ayaka:
Không phải sứ thần hồ ly.
Kamisato Ayaka:
Sự thật về "Tsubaki"...
Kamisato Ayaka:
Chính là mẹ của tôi.
Paimon:
Hử?!
Kamisato Ayaka:
Rất ngạc nhiên phải không? Tôi...tôi cũng rất kinh ngạc...nhưng quyển sổ này đã viết như vậy ngay từ lúc bắt đầu.
Kamisato Ayaka:
"Tsubaki vừa giống lại vừa khác tôi lúc bình thường, khi là Tsubaki, tôi không phải Kamisato Kayo, mà là một cô gái bình thường nhất."
Kamisato Ayaka:
"Tất cả mọi thứ sau đây, chỉ là một chuyện vụn vặt trong cuộc sống bình thường được tôi ghi chép lại mà thôi."
Kamisato Ayaka:
Nội dung trong sổ đa số là về suy nghĩ riêng về những bí mật và chuyện vụn vặt ngày thường của mẹ...Những chuyện mà chúng ta tưởng là liên quan đến "Tsubaki", cũng là suy nghĩ của bà ấy.
Paimon:
Tức là, bản vẽ thiết kế và món ăn ngoại quốc...
Kamisato Ayaka:
Ừm, đều là những thứ mà mẹ tôi muốn thử.
Kamisato Ayaka:
Có lẽ điều này hơi kỳ lạ với các bạn, nhưng đối với tôi, tôi lại vô cùng thấu hiểu hành động này của mẹ.
Kamisato Ayaka:
Đúng hơn là, thật ra...thật ra tôi cũng có mặt giống như vậy...
Kamisato Ayaka:
Lúc xem sổ tay, thậm chí tôi còn có chút bối rối, hệt như những suy nghĩ của mình được người khác nhìn thấu và viết lên quyển sổ này vậy...
Paimon:
Ayaka...
Kamisato Ayaka:
Sau khi mẹ tôi lấy cha tôi, bà luôn đảm đương mọi việc của nhà Kamisato với tư cách chủ mẫu. Thân phận của Hiệp Hội Yashiro rất tôn quý, phải để ý rất nhiều chuyện.
Kamisato Ayaka:
Không chỉ vậy, từng cử chỉ lời nói của bà đều đại diện cho gia tộc Kamisato. Mọi người luôn dõi theo bà, trong hoàn cảnh này, bà nhất định sẽ không có nhiều thời gian làm việc mà mình muốn làm...
Kamisato Ayaka:
Sau khi cha mẹ qua đời, tôi và anh trai tiếp quản mọi việc của nhà Kamisato. Trong thời gian đó, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, người ngoài có lẽ sẽ hơi khó để tưởng tượng ra...
Kamisato Ayaka:
Mỗi khi tôi gặp chuyện phiền lòng, tôi luôn nghĩ rằng: Năm xưa có phải mẹ cũng từng làm như vậy? Chuyện như vậy bà sẽ giải quyết ra sao nhỉ?
Kamisato Ayaka:
Có lẽ lâu quá rồi tôi chưa gặp mẹ. Rồi chẳng hiểu tại sao, trong ký ức của tôi cũng chỉ còn sót lại vẻ uy nghiêm và cao quý của mẹ.
Nhà Lữ Hành:
...
Kamisato Ayaka:
Nhưng...điều này không đúng.
Kamisato Ayaka:
Khi tôi nhìn thấy quyển sổ, liền nhận ra...bà và tôi giống nhau, dù chúng tôi gánh vác trọng trách ra sao, cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.
Kamisato Ayaka:
Thích kimono xinh đẹp, muốn thử món ngon khắp mọi nơi, khao khát nhìn ngắm cảnh đẹp chưa từng được chứng kiến...
Kamisato Ayaka:
Có lẽ các bạn nghe thấy những lời này sẽ cười tôi không đủ trưởng thành, nhưng...tôi thực sự cũng có suy nghĩ như vậy. Không phải sống như Kamisato Ayaka, mà sống như một cô bé bình thường.
Kamisato Ayaka:
Mẹ viết rằng, bà luôn muốn tham gia lễ hội dân gian của Inazuma. Bà nói, vào một đêm trời quang, nhìn về phía đằng xa từ nhà của mình, thỉnh thoảng có thể trông thấy ánh đèn lễ hội.
Kamisato Ayaka:
Tôi cũng từng nhìn thấy đó! Rất náo nhiệt, rất đông người, lửa trong đèn lồng sáng rực, có thể chiếu sáng cả mảng đêm đen...Thỉnh thoảng chúng tôi còn phải lo lắng cả vấn đề trị an ở nơi đó nữa.
Kamisato Ayaka:
Nhưng với thân phận của chúng tôi, tuỳ tiện tham gia lễ hội có lẽ không hợp lễ tiết. Đặc biệt là thời đại của cha mẹ tôi, mối quan hệ giữa Hiệp Hội Yashiro và dân chúng chưa thân thiết như vậy...
Kamisato Ayaka:
Dù không có ai hạn chế chúng tôi, người của Hiệp Hội Yashiro đột nhiên xuất hiện trong đám đông, mọi người ít nhiều cũng sẽ nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Họ sẽ nghĩ, chúng tôi tới đó là muốn làm gì nhỉ?
Kamisato Ayaka:
Mẹ nói, bà không muốn khiến người khác cảm thấy cần thận trọng, hy vọng mọi người có thể tận hưởng niềm vui và sự tự do của lễ hội...Bà không muốn làm phiền người khác, cũng không có thời gian rảnh, nên chưa từng đi dù chỉ một lần.
Paimon:
Thì ra là vậy...Cho nên bản vẽ thiết kế đó chính là trang phục mà bà ấy định mặc đi lễ hội sao?
Kamisato Ayaka:
Đúng vậy. Trong lễ hội đôi khi sẽ bán những món ăn ngoại quốc, đó cũng là thứ mà bà muốn nếm thử.
Kamisato Ayaka:
Tôi hơi mạo muội một chút, nhưng...thật không ngờ mẹ của tôi cũng mang trái tim thiếu nữ như vậy, ha ha ha.
Paimon:
Có gì mạo muội đâu, tôi cho rằng mẹ của bạn là một người đáng yêu lại rất có trách nhiệm!
Kamisato Ayaka:
...
Kamisato Ayaka:
Bất giác, tôi đã hoàn thành một số nguyện vọng giúp mẹ rồi. Duy chỉ có việc tham gia lễ hội là tôi không thể thay bà hoàn thành.
Kamisato Ayaka:
Hình như...cũng không có cơ hội để nhìn thấy bà hoàn thành việc này rồi nhỉ.
Kamisato Ayaka:
Ừm, tôi hiểu.
Kamisato Ayaka:
...Cảm ơn các bạn, hình như tôi đã hiểu ra một số chuyện rồi.
Kamisato Ayaka:
Mẹ và tôi, ở một số phương diện nào đó lại giống hệt nhau. Những chuyện bà từng gặp phải cũng giống với những chuyện mà tôi sắp phải đối mặt.
Kamisato Ayaka:
Bà đem những việc không thể thực hiện ủy thác cho "Tsubaki", còn tôi...đã hạ quyết tâm rồi.
Paimon:
Í! Lẽ nào bạn cũng muốn...
Kamisato Ayaka:
Không, tôi...
Kamisato Ayaka:
Tôi không muốn dùng cách như vậy. Tôi muốn...tôi có mục tiêu mới, tôi sẽ sống mỗi ngày mà không có sự hối tiếc.
Kamisato Ayaka:
Cái đó...Nhà Lữ Hành, tôi...ưm...
Kamisato Ayaka:
Phù...bình tĩnh, bình tĩnh...
Kamisato Ayaka:
Bạn có hứng thú với lễ hội ở chỗ chúng tôi không?
Paimon:
Từ khi nhìn thấy áp phích, tôi đã luôn muốn đi rồi! Ayaka có phải cũng có hứng thú không?
Nhà Lữ Hành:
Ayaka, bạn cũng chưa từng tham gia lễ hội sao?
Kamisato Ayaka:
Xin đừng cười tôi! Tôi...tôi cũng từng lo lắng những chuyện đó...Nhưng giờ tôi đã không còn lo lắng nữa rồi.
Kamisato Ayaka:
Tôi muốn đối mặt với trái tim mình một cách chân thành, hoàn thành nguyện vọng giống với mẹ tôi. Nếu là bạn, nhất định sẽ không trách sự ngẫu hứng của tôi chứ...
Kamisato Ayaka:
Tôi muốn...tôi muốn mời bạn tới lễ hội cùng với tôi!
Nhà Lữ Hành:
Tôi rất sẵn lòng.
Paimon:
Đi thôi đi thôi! Lễ hội chắc chắn có rất nhiều món ngon nhỉ? Còn có cả trò chơi nữa, hi hi!
Kamisato Ayaka:
...Tuyệt quá, cảm ơn các bạn!
Kamisato Ayaka:
Nếu đi bây giờ chắc là vẫn kịp.
Paimon:
Đúng đó, hôm nay hình như là ngày cuối cùng nhỉ? Còn chờ gì nữa, mau đi thôi!
Sau khi biết tất cả đều xuất phát từ nguyện vọng nhỏ nhoi của mẹ, Kamisato Ayaka lấy hết can đảm mời bạn và cô ấy cùng đến Đảo Amakane, tham gia nghi thức tế lễ mà cô mong ngóng đã lâu.
Nói chuyện với Kamisato Ayaka
Chờ đêm khuya, Kamisato Ayaka và bạn cùng đến gần nơi cúng tế...
Paimon:
Đến rồi! Nhưng xem ra hình như không náo nhiệt như trong tưởng tượng...chuyện gì vậy?
Kamisato Ayaka:
Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội, rất nhiều người đều đã về nhà rồi.
Kamisato Ayaka:
Nghe nói ngày cuối cùng lượng khách khá ít, các chủ sạp đôi khi cũng sẽ thu dọn sớm.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta có kịp không?
Kamisato Ayaka:
Tôi...tôi đi hỏi thử xem, dù thế nào cũng nhất định phải tham gia một lần, nhé!
Paimon:
Đúng đó, phải giữ khí thế này đấy, chúng tôi đi cùng bạn!
Nói chuyện với Kamisato Ayaka
Kamisato Ayaka:
Lễ hội vẫn chưa đóng, chỉ là hơi vắng người...chúng ta mau tranh thủ dạo chơi đi.
Paimon:
Này, các bạn xem, sạp bên đó có nhiều mặt nạ quá!
Paimon:
Nghe nói tham gia lễ hội phải đeo mặt nạ, bây giờ vẫn còn quy tắc này chứ?
Kamisato Ayaka:
Ngày trước đúng là có phong tục này và lưu truyền đến tận ngày nay, biến thành thời trang lễ hội. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối.
Sanden:
Ồ! Đây không phải đại tiểu thư nhà Kamisato đó sao?
Kamisato Ayaka:
A! Tôi...khụ khụ, xin chào.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, trên đường đúng là có rất nhiều người nhận ra Ayaka, quả nhiên là người nổi tiếng ở Inazuma...
Sanden:
Ha ha ha, đương nhiên rồi! Nhà Kamisato Hiệp Hội Yashiro là gia tộc quyền quý ở Inazuma chúng tôi mà.
Sanden:
Đặc biệt là khi anh em Kamisato vừa tiếp quản gia nghiệp, thường xuyên lộ diện bên ngoài.
Sanden:
Nhiều người trẻ tuổi ra đời muộn, không có duyên được gặp đại tiểu thư Kamisato, một đại thúc sống đã lâu như tôi thì lại có phước gặp được cô ấy ở rất nhiều nơi.
Kamisato Ayaka:
Quá khen rồi, tôi và anh trai cũng chỉ là hoàn thành nghĩa vụ của mình thôi.
Sanden:
Ha ha ha ha, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tiểu thư đến lễ hội đó, là đến để thi hành công vụ sao?
Kamisato Ayaka:
...
Kamisato Ayaka:
Không phải đâu, tôi dẫn Nhà Lữ Hành bên cạnh mình đây đến dạo chơi.
Sanden:
Ồ? Nhà Lữ Hành! Trông thế này...quả thực là một gương mặt mới lạ!
Sanden:
Người trẻ tuổi, lần đầu đến Inazuma nhỉ? Hy vọng các bạn sẽ chơi vui vẻ.
Sanden:
À, đúng rồi!
Sanden:
Mọi người ơi! Đại tiểu thư Kamisato đến lễ hội chơi này, đừng vội thu dọn sạp hàng nhé!
Kamisato Ayaka:
Không, không phải vậy!
Kamisato Ayaka:
Làm ơn...đừng khoa trương vậy mà, chúng tôi chỉ...
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn ông chủ.
Paimon:
Cảm ơn ông chủ! Nếu không nhờ ông thì người phía trong sẽ dọn hàng mất!
Paimon:
Dù sao xem ra cũng đã đến giờ tan làm rồi.
Sanden:
Ha ha ha! Nói thì là vậy, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy đại tiểu thư Kamisato đến lễ hội, chỉ riêng điều này cũng đáng để mở sạp thêm một lúc rồi!
Sanden:
À đúng, hai chiếc mặt nạ này tặng cho các bạn đó.
Kamisato Ayaka:
Không không không, đã được ông chủ nhiệt tình chào đón rồi, chúng tôi không thể...
Sanden:
Được rồi, cầm lấy đi!
Sanden:
Bách tính thường dân như chúng tôi bình thường được Hiệp Hội Yashiro quan tâm, cũng nên bày tỏ một chút chứ? Nếu bạn không cầm thì chính là không giữ thể diện cho đại thúc đây rồi.
Kamisato Ayaka:
Nhưng...
Kamisato Ayaka:
...Tôi...tôi biết rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đại thúc thật tốt bụng.
Sanden:
Ha ha ha ha, đừng khách khí, vui là được!
Paimon:
Chú ơi, có phần cho cháu không?
Sanden:
Ấy, bạn nhỏ này...mặt nạ mini với kích cỡ này...thật sự không có, ngại quá.
Paimon:
Chắc chỉ mỗi mình tôi cô đơn không đeo mặt nạ tham gia lễ hội rồi.
Kamisato Ayaka:
Paimon, thật ra cũng không bắt buộc phải đeo mặt nạ đâu...
Paimon:
Nhưng...nhưng như vậy sẽ có cảm giác bị ra rìa mất!
Sanden:
Hay là, đeo lá cây có được không? Chắc vừa đủ để che mặt đó.
Paimon:
Thôi khỏi!
Sanden:
Ha ha ha ha, vậy thì hết cách rồi, nhưng yên tâm, chú về nhà sẽ sắp xếp làm một loạt mặt nạ mini.
Kamisato Ayaka:
Thật lòng cảm ơn ông chủ.
Sanden:
Chuyện nhỏ chuyện nhỏ! Đại tiểu thư, nhân lúc ánh đèn còn sáng, hãy tranh thủ tận hưởng lễ hội vào buổi tối nhé.
Kamisato Ayaka:
Dạ! Vậy Nhà Lữ Hành, chúng ta đi thôi.
Kamisato Ayaka:
A chờ đã...chờ một lát.
Kamisato Ayaka:
Có một việc tôi muốn giải thích, vừa nãy tôi hơi bối rối, nên...nên đã viện cớ...chứ tôi không chỉ là người dẫn đường cho bạn đâu! Xin hãy tin tôi!
Kamisato Ayaka:
Tôi...ưm...tôi thật lòng muốn cùng bạn đến đây.
Kamisato Ayaka:
...Ừ!
Nói chuyện với Kamisato Ayaka
Kamisato Ayaka:
Nhà Lữ Hành bạn xem, có sạp rút quẻ kìa.
Shimizu:
Ồ! Hôm nay đại tiểu thư Kamisato dẫn bạn đến chơi sao? Hoan nghênh hoan nghênh, khách quý đây rồi! Có muốn rút một quẻ không?
Kamisato Ayaka:
Được, xin hỏi bao nhiêu tiền một lần rút?
Shimizu:
Hi hi, tiểu thư không biết sao, chú tôi ngày trước từng nhận sự giúp đỡ của Hiệp Hội Yashiro, nghĩ kỹ lại khi cha của tiểu thư vẫn còn trên đời, chính ông ấy đã đích thân giải quyết.
Shimizu:
Nên tiểu thư xem, làm sao tôi có thể nhận tiền của tiểu thư chứ?
Kamisato Ayaka:
Ấy? Cái này, vậy cũng được sao?
Shimizu:
Đương nhiên đương nhiên! Nếu tiểu thư thích thì hãy vui chơi ở sạp chúng tôi một lát, còn hai vị khách bên kia cũng cứ tự nhiên nhé.
Kamisato Ayaka:
Nhà Lữ Hành, Paimon...Các bạn thấy sao?
Paimon:
Nhân duyên của Ayaka tốt thật đấy, nếu đã vậy, chúng ta không khách sáo nữa!
Kamisato Ayaka:
Nếu Nhà Lữ Hành đã nói vậy...thì tôi cũng không khách sáo nữa, ông chủ, chúng tôi muốn rút quẻ.
Shimizu:
Tới đây, các vị, mời rút!
Shimizu:
Hãy chọn quẻ mà bạn muốn nhé!
Bạn rút ra một lá xăm.
Shimizu:
Mở ra xem thử vận may của bạn đi!
Kamisato Ayaka:
A!
Paimon:
Các bạn rút được gì thế? Của tôi là trung cát, cũng ổn phết.
Kamisato Ayaka:
Tôi cũng trung cát này!
Kamisato Ayaka:
Nhà Lữ Hành thì sao?
Nhà Lữ Hành:
Của tôi là "Đại Cát-Thiên".
Kamisato Ayaka:
Ồ...bạn may mắn thật.
Shimizu:
Chúc mừng quý khách, "Đại Cát-Thiên" có nghĩa là: Cao xanh có thần che chở, mưa thuận gió hòa, vạn sự hưng thịnh. Bạn chắc chắn sẽ tiếp tục gặp may đó!
Paimon:
Đúng là điềm lành.
Kamisato Ayaka:
Chúc mừng bạn.
Shimizu:
Vận may của các bạn thật tuyệt đấy, có vận may này, cho dù muốn làm gì cũng sẽ đều được như ý nguyện.
Paimon:
Đúng đúng, hi vọng trong tương lai chúng tôi vẫn có thể gặp may liên tục!
Nói chuyện với Kamisato Ayaka
Kamisato Ayaka:
Bên này là sạp đồ ăn vặt, có rất nhiều món ngon đặc trưng của Inazuma. Các bạn muốn ăn gì để tôi đi mua!
Paimon:
Mỗi một món ăn ở đây đều trông rất ngon, wa...tôi có thể chọn hết không?
Kamisato Ayaka:
Ha ha ha, đương nhiên là được rồi.
Paimon:
Nhưng mua nhiều quá cũng sẽ lãng phí, chúng ta thử từng món một đi!
Paimon:
Ayaka, tôi muốn ăn Dango ở kia!
Kamisato Ayaka:
Được được.
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn chiếc bánh màu hồng kia.
Paimon:
Cái đó trông có vẻ rất ngon! Còn cả thứ gọi là Trứng Cuộn ở kia nữa, tôi cũng muốn ăn thử xem sao.
Kamisato Ayaka:
Vậy tôi cũng lấy cả Bánh Anh Đào này.
Murakami:
Được, có ngay!
Thưởng thức món ăn...
Kamisato Ayaka:
Ưm! Bánh ngon quá...!
Murakami:
Ngon chứ? Đây là món đặc sắc nhất của gian hàng chúng tôi đó.
Paimon:
Ông chủ, cho tôi thêm một phần nữa!
Kamisato Ayaka:
Có lẽ hơi mạo muội, nhưng tôi muốn hỏi, món điểm tâm này làm thế nào nhỉ?
Murakami:
Tiểu thư muốn học sao? Ha ha ha, được mà, chờ chút để tôi chép cho tiểu thư một bản công thức.
Paimon:
Là công thức mới sao!
Kamisato Ayaka:
Ơ? Chia sẻ công thức cho tôi không sao chứ? Không, không ảnh hưởng đến bí mật kinh doanh sao...
Murakami:
Các bạn đã tặng chủ "Nhà Hàng Kiminami" một công thức món ăn nước ngoài phải không?
Murakami:
Ha ha ha, tôi và cô ấy là bạn cũ đấy, bình thường cũng hay luyện tay nghề với nhau.
Murakami:
Công thức này cứ xem như tôi thay cô ấy cám ơn các bạn, cứ cầm lấy đi.
Kamisato Ayaka:
...Cám ơn bạn nhé, tôi sẽ chăm chỉ học cách làm món điểm tâm ngọt ngào này.
Murakami:
Quý khách bên kia cũng lấy một phần nhé? Ngon lắm đó!
Nhà Lữ Hành:
Cám ơn ông chủ!
Murakami:
Cảm giác tự tay làm ra món ngon thật tuyệt, các bạn nhất định phải thử đó.
Kamisato Ayaka:
Ừm!
Kamisato Ayaka:
Chờ tôi học được cách làm món điểm tâm này...thì có thể mời Nhà Lữ Hành và Paimon ăn thử không?
Paimon:
Được chứ được chứ, hứa rồi đó nha!
Nhà Lữ Hành:
Chờ tin vui của bạn nhé.
Kamisato Ayaka:
Được thôi, tôi sẽ cố gắng!
Nói chuyện với Kamisato Ayaka
Kamisato Ayaka:
Đây là quầy bán "thẻ cầu nguyện". Mọi người ở Inazuma sẽ vẽ hoặc viết điều ước của họ lên một tấm gỗ hình ngũ giác gọi là "thẻ cầu nguyện", và cầu mong nó sẽ thành sự thực.
Paimon:
Nghe có vẻ giống với Tết Hải Đăng ở Liyue, đều là thứ dùng để cầu nguyện.
Yoshikawa:
Các bạn có muốn "thẻ cầu nguyện" không? Nhân thời khắc cuối cùng của lễ hội để cầu ước cho tâm nguyện quý giá của mình nào!
Paimon:
Thử xem sao? Có vẻ rất thú vị!
Paimon:
Nhưng phải viết và vẽ, tôi chắc không cần đâu...Vừa nãy ăn no quá, bây giờ đau đầu chóng mặt nên không muốn làm những việc cần đến trí tuệ...
Kamisato Ayaka:
Ông chủ, chúng tôi lấy hai thẻ.
Yoshikawa:
Được, hai thẻ đây, có ngay!
Kamisato Ayaka:
Nhà Lữ Hành nghĩ kỹ định ước điều gì chưa?
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ xong rồi, bạn thì sao?
Kamisato Ayaka:
Tôi cũng nghĩ xong rồi.
Yoshikawa:
Mời hai vị viết hoặc vẽ thể hiện điều ước của mình lên thẻ cầu nguyện, sau khi hoàn thành, có thể treo lên "giá thẻ cầu nguyện" ở bên cạnh rồi.
Paimon:
Thì ra còn phải trưng bày nữa!
Paimon:
Được rồi, Nhà Lữ Hành, cho mọi người xem nào!
Viết thẻ cầu nguyện xong rồi treo nó lên giá...
Kamisato Ayaka:
Như vậy là được rồi.
Kamisato Ayaka:
Có thể xem thử thẻ cầu nguyện của bạn không?
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Kamisato Ayaka:
Đây là bạn và em gái của bạn phải không?
Kamisato Ayaka:
Đáng yêu quá đi.
Nhà Lữ Hành:
Ừm. Tôi muốn tìm thấy cô ấy.
Paimon:
Chắc chắn sẽ tìm được, nhất định phải có niềm tin!
Kamisato Ayaka:
Ừm, Paimon nói đúng, tâm nguyện của bạn nhất định sẽ thành sự thật.
Kamisato Ayaka:
Tôi cũng sẽ luôn cầu nguyện cho bạn.
Paimon:
Ayaka vẽ...Thiên Thủ Các ư?
Kamisato Ayaka:
Đúng thế, ước nguyện của tôi là mọi người ở Inazuma được bình an hạnh phúc, gia đình bạn bè đều luôn mạnh khoẻ.
Kamisato Ayaka:
Hy vọng ước nguyện này sẽ thành sự thực...
Nhà Lữ Hành:
Chắc chắn rồi.
Kamisato Ayaka:
Ừm, mong sẽ như lời bạn nói.
Kamisato Ayaka:
A, sắp đến giờ rồi.
Paimon:
Hả...đã phải đi rồi ư?
Kamisato Ayaka:
Đúng vậy, lễ hội cũng sắp kết thúc rồi.
Kamisato Ayaka:
Càng vui vẻ thì thời gian càng trôi nhanh...giống như hoa anh đào trôi theo dòng nước vậy.
Kamisato Ayaka:
...
Kamisato Ayaka:
Chúng ta trở về đi.
Nói chuyện với Kamisato Ayaka
Cùng Ayaka trở về Rừng Chinju...
Kamisato Ayaka:
Nhà Lữ Hành, thực ra...đây là lần đầu tiên tôi đi chơi lễ hội như thế này.
Kamisato Ayaka:
Từ khi quen biết đến giờ, chắc bạn cũng hiểu tính của tôi nhỉ?
Kamisato Ayaka:
Người có tính khí như tôi...nếu không có bạn, chắc hôm nay tôi sẽ không vui như vậy.
Kamisato Ayaka:
Cám ơn bạn, hôm nay là ngày có ý nghĩa trọng đại với tôi, tôi sẽ nhớ mãi trong lòng.
Kamisato Ayaka:
Lễ hội tuyệt thật! Không có quá nhiều quy tắc, ai nấy cũng đều tươi cười, tự do và vui vẻ...
Kamisato Ayaka:
Nếu như có cơ hội...hi hi, tôi vẫn muốn đi thêm một lần nữa.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng muốn đi nữa.
Kamisato Ayaka:
Bạn cũng vậy sao? Thế thì tốt quá rồi!
Kamisato Ayaka:
Nhiều lúc tôi cảm thấy mình có thể hiểu được tâm trạng gấp gáp muốn tìm lại em gái của bạn.
Kamisato Ayaka:
...
Kamisato Ayaka:
Ừm, tôi hiểu.
Kamisato Ayaka:
Gia đình và người thân là mối ràng buộc mà chúng ta không thể nào cắt đứt...là "gốc rễ" quan trọng nhất của chúng ta trên thế giới này.
Kamisato Ayaka:
Bạn chắc chắn sẽ tìm được cô ấy, đừng bao giờ từ bỏ.
Kamisato Ayaka:
Là một...khụ! Là một người bạn, tôi sẽ luôn theo dõi và ủng hộ bạn.
Kamisato Ayaka:
...!
Kamisato Ayaka:
Ừ, vậy thì tôi yên tâm rồi!
movie
Các bạn đi dạo giữa rừng với Ayaka, dạo bước dưới ánh trăng dịu dàng. Dưới bầu không khí yên tĩnh và thanh bình này, Ayaka lần nữa yêu cầu bạn, chứng kiến cô ấy hoàn thành một việc mà cô ấy luôn muốn làm:
Lấy ra một cây quạt giấy, bước xuống dòng suối, khi tiếng hát của mình được cất lên, Ayaka đang múa dưới ánh trăng, tư thế trông giống như hạc trắng đang bay.
Sau điệu nhảy, Ayaka nhìn bạn với vẻ mặt ngại ngùng, hóa ra đây là điều cô ấy muốn bạn chứng kiến.
Kamisato Ayaka:
Thế nào? Điệu múa của tôi...có ổn không?
Paimon:
Tuyệt đẹp!
Paimon:
Vừa đẹp vừa tao nhã, tôi...tôi không biết ăn nói, nhưng đây nhất định là nghệ thuật!
Nhà Lữ Hành:
Rất đẹp đó.
Kamisato Ayaka:
Vậy thì tốt rồi. Tôi...tôi không giỏi vũ đạo kiểu này lắm, không mất thể diện là may lắm rồi.
Kamisato Ayaka:
Cũng vì bất chợt nổi hứng muốn thử một lần...
Kamisato Ayaka:
Ha ha ha, nói vậy thì hôm nay đúng là một ngày tự do nhỉ.
Kamisato Ayaka:
...
Kamisato Ayaka:
Tôi cũng nghĩ vậy đó.
Kamisato Ayaka:
Thời gian ở bên bạn...trôi thật là nhanh, lại thật chậm.
Kamisato Ayaka:
Vậy thì hôm nay tới đây nhé.
Kamisato Ayaka:
Con đường phía trước tôi tự mình đi cũng được.
Nhà Lữ Hành:
Chúc ngủ ngon, Ayaka.
Kamisato Ayaka:
Chúc ngủ ngon, Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
...
Mặc dù Ayaka đã rời khỏi, nhưng giai điệu mà cô ấy vừa ngân nga vẫn còn vang vọng trong tâm trí bạn, và bạn bất giác khẽ giọng ngân nga theo...
Nhà Lữ Hành:
♪