arrow_back 原神 任務
Chương Lưu Kim - Màn 1
Vĩnh hằng như một giấc mơ
Đến Inazuma đã được một thời gian, bạn và Paimon vẫn liên tục tìm kiếm. Một ngày nọ, các bạn đi đến bờ biển...
Đến bờ biển Đảo Narukami
Matsuzaka:
旅行者, chúng em đang tìm "Siêu Mujina Youkai"!
Saika:
Anh có biết "Siêu Mujina Youkai" sống ở đâu không?
Paimon:
Siêu Mujina Youkai?
Matsuzaka:
Chưa ai từng nghe đến nó sao?
Matsuzaka:
Đó là một con yêu quái rất lợi hại và xảo quyệt, có thể biến thành đủ loại hình dạng, xuất quỷ nhập thần, rất thích lừa bịp người khác!
Iwao:
Gạo ở nhà chúng em đã từng bị "Siêu Mujina Youkai" ăn vụng, có lần cha em còn bị nó đạp xuống hồ nữa.
Paimon:
Quậy thế...
Nhà Lữ Hành:
Sao các em muốn tìm nó?
Saika:
Vì chúng em đã có cách đánh đuổi nó rồi!
Iwao:
Cha em nói, "Siêu Mujina Youkai" thích nhất là trêu ghẹo những người không chịu về nhà.
Iwao:
Chỉ cần đánh đuổi được "Siêu Mujina Youkai" là chúng em có thể ra ngoài chơi bất cứ lúc nào rồi!
Paimon:
Nhưng nếu nó là yêu quái lợi hại thì các em sẽ không sợ chứ?
Paimon:
Cha mẹ cũng lo cho sự an toàn của các em đấy.
Iwao:
Không đâu, hôm nay em nói với cha là chúng em muốn đi bắt "Siêu Mujina Youkai", nhưng cha cũng không nói gì cả.
Matsuzaka:
Không chừng "Siêu Mujina Youkai" bây giờ đang rất yếu, chỉ có thể trốn đi để nghỉ ngơi!
Saika:
Ừm, chỉ cần về nhà trước khi "Siêu Mujina Youkai" hồi phục yêu lực thì sẽ không có nguy hiểm đâu.
Paimon:
Ừm...nghe lạ lùng ta, cũng không rõ ràng cho lắm...
Paimon:
Ừm, tôi có cảm giác "Siêu Mujina Youkai" chỉ là yêu quái xuất hiện trong truyện cổ tích chứ không hề có thật.
Paimon:
Vậy thì nói cho bọn trẻ biết đi, để không cần tốn công sức đi tìm khắp nơi.
Paimon:
Nghe này, các em không cần đi tìm "Siêu Mujina Youkai" nữa đâu, vì nó không hề tồn tại.
Matsuzaka:
Hả?!
Saika:
Không phải chứ?
Iwao:
Không thể nào, cha không thể lừa em được!
Paimon:
Người nhà của các em chỉ lo lắng cho các em thôi, nếu đi lung tung hoài sẽ rất nguy hiểm đó.
Iwao:
Không đúng, không đúng, chắc chắn có "Siêu Mujina Youkai"!
Matsuzaka:
Đúng rồi, chị Yoimiya còn chuẩn bị vũ khí cho bọn em nữa! Còn dạy bọn em cách làm yêu quái nổ tung mà!
Paimon:
Ơ, Yoimiya?
Saika:
Chúng em đã kể chuyện của "Siêu Mujina Youkai" cho chị Yoimiya nghe. Chị ấy bảo chúng em đừng sợ, phải học cách để đuổi nó đi.
Matsuzaka:
Chúng em đã chờ rất lâu, cuối cùng chị Yoimiya nói hôm nay là thời cơ tốt, cho nên chúng em mới ra đây tìm "Siêu Mujina Youkai" đó!
Iwao:
Đúng thế đúng thế, chị Yoimiya thường chơi với chúng em, kể chuyện cho chúng em nghe, chị ấy sẽ không lừa gạt vậy đâu!
Paimon:
Nhưng, nhưng...
Iwao:
Hứ! Chúng ta đi! Đi tìm chị Yoimiya!
Paimon:
Chờ đã, đừng đi đừng đi mà!
Paimon:
Haiz, làm chúng giận rồi. Nhưng tôi cũng vì lo cho chúng nên mới...
Paimon:
Không biết vì sao còn có Yoimiya ở đây, chúng ta đuổi theo xem thử đi.
Đuổi theo lũ trẻ
Yoimiya:
Đừng buồn đừng buồn ha, 旅行者 chỉ nói đùa với các em thôi, "Siêu Mujina Youkai" sao lại không có thật chứ?
Matsuzaka:
Nhưng, đúng là chúng em chưa từng gặp "Siêu Mujina Youkai"...
Yoimiya:
Là vì "Siêu Mujina Youkai" rất lợi hại, và vì nó lợi hại như thế mới cần các em ra tay, đúng không?
Matsuzaka:
Ừm...
Yoimiya:
Đừng vội, cũng đừng nản lòng, muốn trở thành anh hùng thì không thể thiếu đi lòng nhẫn nại và trí thông minh.
Yoimiya:
Cứ cho là bây giờ không tìm được nó, thì trước khi lễ hội pháo hoa bắt đầu, nó chắc chắn sẽ xuất hiện thôi. Trước lúc đó, hãy nhớ đến nhà chị Yoimiya lấy vũ khí, biết chưa nào?
Yoimiya:
Đốt pháo hoa do chị sáng chế, thì cho dù "Siêu Mujina Youkai" có lợi hại thế nào cũng có thể dọa nó chạy mất.
Yoimiya:
Đồ đạc trong nhà, hoa màu trong vườn, và cả cha mẹ, đều sẽ được các em bảo vệ rồi!
Matsuzaka:
Em biết rồi! Nếu chị Yoimiya đã nói vậy thì chúng em sẽ kiên nhẫn một chút!
Yoimiya:
Đúng rồi đúng rồi, đừng đi vội. Chị còn vài tấm giấy, mỗi đứa một tấm nhé, nhớ mang về cho cha mẹ, bảo họ cất giữ cẩn thận.
Yoimiya:
Chỉ cần nói là chị Yoimiya đưa, họ sẽ hiểu ý thôi.
Iwao:
Em biết rồi! Cám ơn chị Yoimiya! Chúng em về trước nhé!
Saika:
Cám ơn chị Yoimiya! Chị cũng phải về chơi với chúng em sớm sớm nha!
Yoimiya:
Được được, đi đường cẩn thận, lát nữa gặp nhé!
Paimon:
Cái, cái này...
Yoimiya:
Quả nhiên là các bạn, nghe bọn trẻ miêu tả là tôi đoán ra ngay. Không sao hết, không trách các bạn được.
Yoimiya:
"Siêu Mujina Youkai" rất nổi tiếng với bọn trẻ, phủ định sự tồn tại của nó đương nhiên sẽ khiến chúng bị tổn thương rồi.
Paimon:
Vậy chính xác thì "Siêu Mujina Youkai" không tồn tại phải không?
Yoimiya:
Ừm, lần đầu tiên nghe được câu chuyện của nó, tôi đã cảm thấy đa phần là yêu quái do cha mẹ bọn trẻ tự bịa ra, để bọn trẻ đừng chạy lung tung.
Yoimiya:
Nhưng khi chúng đến hỏi tôi, tôi đã không vạch trần, mà nói rằng trông nó rất dễ thương, thích bày trò chọc phá, và không thích làm hại người.
Yoimiya:
Bây giờ thứ mà chúng tin vào, chính là hình tượng mà tôi đã vẽ ra đó.
Paimon:
Thì ra đều là ý tưởng của bạn...
Nhà Lữ Hành:
Cứ nói dối như thế có vẻ không đúng lắm nhỉ?
Yoimiya:
Chắc là vậy, nhưng cho dù thế nào thì cũng không đến lượt tôi vạch trần lời nói dối này.
Yoimiya:
Cha mẹ chúng có thể vì không muốn chúng chạy lung tung, nhưng cũng có thể vẫn còn lý do nào khác.
Yoimiya:
Trong lúc chưa hiểu rõ tình hình, nếu tôi lỡ miệng nói "Siêu Mujina Youkai" không tồn tại, e là sẽ làm hại chúng.
Yoimiya:
Vả lại, đối với trẻ con, tin tưởng và yêu thích là được rồi, những thứ thật thật giả giả không quan trọng đến thế đâu.
Yoimiya:
Trong lòng tôi cũng có rất nhiều rất nhiều mong mỏi đấy, sau khi đốt lên sẽ bắn ra "kim cương lửa" bảy sắc cầu vồng, và "tinh linh sương khói" sẽ chỉ đường lên tiên cảnh đang ẩn mình nơi núi rừng sâu thẳm...
Yoimiya:
Tôi biết chúng đều không tồn tại, nhưng tôi vẫn muốn tin. Nếu ai nói với tôi, rằng "Đừng ngốc nghếch nữa, không có thật đâu!"
Yoimiya:
Thì tôi sẽ làm mặt xấu với họ, ném đá vào họ! Vì như thế khiến người ta bực bội lắm!
Yoimiya:
Đúng nhỉ! Cho dù là giả, nhưng rất ngầu, rất lãng mạn đó, không cần ai phủ nhận đâu!
Yoimiya:
Những thứ đã từng tin tưởng, những chuyện đã từng trải qua thời thơ ấu, sẽ dần dần trở thành bảo vật không thể thay thế.
Yoimiya:
Lúc còn nhỏ các bạn cũng từng tin vào dũng sĩ diệt rồng, kiếm thánh hủy diệt hắc ám phải không, tôi thấy thực ra chúng đều như nhau cả.
Yoimiya:
Vạch trần đồng thoại là không có thật, thì phải kể với bọn trẻ chuyện gì? Chẳng lẽ là chuyện phong tỏa hiện tại của Inazuma sao? Hay là về lệnh truy lùng Vision? Chưa đến lúc đâu.
Paimon:
Ừm...đúng! Vẫn chưa đến lúc!
Yoimiya:
Ha ha, cho dù có hiểu hay không, thì cứ yên tâm đi, tôi sẽ chú ý đến sự an toàn của bọn trẻ, bảo vệ chúng thật tốt.
Yoimiya:
Được rồi, tôi cũng phải về thôi, sắp đến "Hội Pháo Hoa Naganohara" rồi, còn nhiều chuyện phải làm lắm.
Paimon:
"Hội Pháo Hoa Naganohara"? Là sự kiện mà các bạn tổ chức sao?
Yoimiya:
Đúng rồi, dù sao cũng đã để tên của nhà chúng tôi mà, đây là sự kiện rất nổi tiếng ở Inazuma đấy.
Yoimiya:
Đúng rồi, các bạn còn việc gì nữa không? Nếu không thì hãy đến tham gia đi, tôi sẽ chuẩn bị pháo hoa siêu đẹp cho các bạn!
Yoimiya:
Hi hi, vậy tôi đưa các bạn đến Naganohara trước, gặp cha của tôi nhé! Vẫn còn vài cây pháo chưa làm xong nữa.
Đến "Tiệm Pháo Hoa Naganohara"
Yoimiya:
Cha, con về rồi!
Naganohara Ryuunosuke:
Sắp đến lễ hội pháo hoa rồi, pháo hoa của mỗi nhà đã chuẩn bị sắp xong rồi.
Naganohara Ryuunosuke:
Hai người này cha chưa từng gặp đấy. Là bạn mới à? Hay là khách?
Yoimiya:
Đều đúng hết, các bạn ấy vừa mới đến đây không lâu, nếu đã đến Inazuma mà không ngắm pháo hoa thì sao được chứ?
Naganohara Ryuunosuke:
Ha ha ha, tìm nơi nghỉ ngơi đã. Rồi Naganohara Ryuunosuke ta sẽ kể cho các cháu nghe về lịch sử lâu đời của nhà Naganohara.
Yoimiya:
Chuyện này để sau đã, con có chuyện cần hỏi cha.
Naganohara Ryuunosuke:
Ngày xửa ngày xưa...
Yoimiya:
Haiz, cha lại bắt đầu kể chuyện một mình rồi.
Yoimiya:
Ngại quá, trước kia cha bị thương nên tai không được tốt lắm.
Paimon:
Vậy sao? Nhưng cuộc trò chuyện vừa nãy rất mạch lạc mà...
Naganohara Ryuunosuke:
Sau đó mọi người phải mất một thời gian rất dài mới biết có một loại khoáng thạch mà bột của nó có thể đốt lên những màu sắc tuyệt đẹp.
Yoimiya:
Cha, cha, khoan đã!
Naganohara Ryuunosuke:
Hả? Sao thế?
Yoimiya:
Nguyên liệu đã đặt mua để làm pháo hoa đã gửi đến chưa?
Naganohara Ryuunosuke:
Pháo hoa của hôm qua đã gửi đi rồi, hôm trước, hôm kia cũng vậy.
Yoimiya:
Không phải, con nói là nguyên liệu, số nguyên liệu đã đặt mua trước đó.
Naganohara Ryuunosuke:
Pháo hoa hôm nay cũng làm sắp xong rồi, đừng lo, tay nghề của cha vẫn chưa mai một đâu.
Yoimiya:
Không phải, là nguyên liệu! Khoáng thạch dùng để làm pháo hoa đó!
Naganohara Ryuunosuke:
Cái gì?
Yoimiya:
Nguyên liệu khoáng thạch!
Naganohara Ryuunosuke:
À à, nguyên liệu khoáng thạch hả?
Paimon:
Đúng đúng đúng!
Paimon:
A, xin lỗi...cuối cùng cũng truyền đạt được rồi, tôi hơi bị kích động, ahihi.
Naganohara Ryuunosuke:
Nguyên liệu vẫn chưa đến, họ có nói nguyên nhân, nhưng cha không nghe rõ...
Yoimiya:
Không sao không sao, biết tin này là được rồi, vậy thì trễ chút mới làm vậy. Chờ họ gửi đến, cha nhớ nhận nhé.
Naganohara Ryuunosuke:
Ừ ừ, con yên tâm.
Yoimiya:
Ngại quá, làm ồn tới các bạn rồi. Nếu có chuyện gì cần hỏi cha thì có hơi phiền một chút, như nãy giờ vậy đó!
Yoimiya:
Hi hi, đúng vậy, cha tôi là người rất tốt, ai cũng rất kính trọng cha.
Yoimiya:
Cha không nghe rõ, nên chưa từng tranh cãi với người khác, cũng không phủ nhận lời người khác nói, cứ hớn hở nghe thôi.
Yoimiya:
Khi còn nhỏ tôi tưởng rằng cha là người hiểu tôi nhất, nghĩ là mình nói gì cũng đúng, nên có chuyện gì tôi cũng nói với cha.
Yoimiya:
Sau này tôi mới biết, cha luôn cười hỉ hả như vậy là vì ông ấy không nghe rõ, nhưng tôi vẫn ngày ngày kể chuyện cho cha nghe.
Paimon:
Ơ? Vì sao thế?
Yoimiya:
Chỉ cần nhìn thấy cha cười là tôi cũng rất vui. Như vậy cha cũng sẽ không cô đơn.
Yoimiya:
À, nhưng mà, nguyên liệu chưa được chuyển đến, trong khi lễ hội pháo hoa đã ở ngay trước mắt rồi, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi...
???:
Yoimiya về rồi sao?
Yoimiya:
Á?! Đừng có hù người ta vậy chứ, không phải đã bảo anh đừng có nói chuyện đột ngột rồi sao?
???:
Xin, xin lỗi...
Yoimiya:
Anh chờ tôi một chút, tôi qua ngay.
Xác định nguồn âm thanh
Yoimiya:
Không có ai nhìn bên này hết, ra đi, đến bên hông nè.
Yoimiya:
May mà không kinh động đến người của Hiệp Hội Tenryou, nếu không thì chúng ta gặp nguy hiểm rồi.
???:
Tại tôi nóng vội quá, nhưng tôi nghe nói cô trở về, nên mới...
Yoimiya:
Yên tâm, Sakujirou, ít ra bây giờ mọi việc vẫn nằm trong kế hoạch.
Yoimiya:
Lát nữa chúng tôi sẽ đi tìm nguyên liệu làm pháo hoa, tiện thể sẽ lo luôn chuyện tàu thuyền, là chuyện đã hứa với anh lúc trước.
Sakujirou:
Cám ơn cô đã giúp tôi nhiều đến thế.
Yoimiya:
Trước đây anh ấy là khách của nhà chúng tôi, cách đây không lâu đã trốn về Inazuma từ bên ngoài, kết quả là bị phát hiện lúc đang lén vượt biển, bây giờ đang bị Hiệp Hội Tenryou truy nã...
Paimon:
Truy nã?!
Yoimiya:
Bạn nhỏ tiếng thôi, đừng gây chú ý.
Yoimiya:
Nếu bị bắt thì không biết Sakujirou sẽ bị phán tội gì đâu, để giúp anh ấy tránh được hiểm họa này, chỉ có thể nghĩ cách tìm thuyền để đưa anh ấy đi thôi.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng vùng biển bên ngoài không phải có sấm sét sao?
Yoimiya:
Đúng vậy, đây cũng là cách vô cùng nguy hiểm, nhưng bây giờ không còn nhiều sự lựa chọn nữa.
Paimon:
Lỡ như không cẩn thận lật thuyền, thì...hu hu! Rơi xuống nước sợ lắm đó!
Paimon:
Nếu nguy hiểm như vậy thì ban đầu đừng quay về không phải được rồi sao?
Sakujirou:
Bởi vì có việc không thể không làm...
Sakujirou:
Nhưng vừa về đến lại nghe nói đến rất nhiều thay đổi khó tin. Vốn dĩ tôi đã quyết tâm, nhưng bây giờ lại không biết nên làm thế nào...
Sakujirou:
Tôi cũng không muốn gây phiền phức cho Yoimiya và ông Ryuunosuke, họ chịu cho tôi ở lại là tôi đã biết ơn lắm rồi.
Yoimiya:
Không sao, đừng khách sáo. Còn nhớ lời tôi nói không, "Chỉ cần có mẩu giấy của nhà chúng tôi, thì vẫn luôn là khách của Naganohara."
Paimon:
Mẩu giấy...?
Yoimiya:
Ừm, thứ mà bọn trẻ lấy cũng giống như vậy. Chỉ cần là khách muốn đặt làm pháo hoa để kỷ niệm một việc gì đó, thì chúng tôi sẽ tặng kèm một mẩu giấy.
Yoimiya:
Nội dung trên mẩu giấy chỉ có người nhà chúng tôi đọc hiểu, đó là công thức để chế tạo loại pháo hoa này.
Yoimiya:
Chỉ cần xem mẩu giấy này, thì cho dù mười năm hay một trăm năm đi nữa, Naganohara vẫn có thể bảo đảm làm ra được loại pháo hoa y hệt năm xưa.
Paimon:
Woa, nghe hay ho ghê!
Yoimiya:
Truyền thống xưa nay rồi, chỉ cần là khách quen thì ai cũng biết.
Sakujirou:
Ừm, lúc đó cha mẹ tôi đã tìm chú Ryuunosuke để làm pháo hoa, bây giờ nghĩ lại, cũng đã 20 năm rồi.
Sakujirou:
Haiz, không ngờ bây giờ lại trở thành thế này...
Yoimiya:
Không sao đâu, trừ phi bất đắc dĩ mới phải lên thuyền rời khỏi Inazuma thôi. Tôi vẫn sẽ giúp anh nghĩ cách khác, nếu có thể ở lại đương nhiên tốt hơn rồi.
Yoimiya:
Dù cho bất cứ nguyên nhân gì, chỉ cần là khách tìm đến nhờ giúp đỡ, thì không thể để họ thất vọng trở về được.
Sakujirou:
Cám ơn cô, vậy thì tôi vẫn còn chút thời gian để suy nghĩ thêm.
Yoimiya:
Được rồi, đừng đứng ở ngoài quá lâu, mau vào nhà đi. Chờ tôi có tin sẽ về nói cho anh biết.
Sakujirou:
Ừm, phiền cô quá.
Yoimiya:
Haiz, rõ ràng là người Inazuma chính gốc lại không được phép trở về.
Yoimiya:
Đúng rồi, các bạn cũng vừa mới đến Inazuma gần đây thôi nhỉ, làm sao có được giấy phép thế?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã làm thủ tục Đảo Ritou rất phiền phức.
Paimon:
Rồi nhờ vào sự giúp đỡ của tiểu thư Hiiragi Chisato của Hiệp Hội Kanjou mới thuận lợi đến được đây.
Yoimiya:
Thì ra là vậy, có nhân vật lớn giúp đỡ. Vậy xem ra cũng không tham khảo được cho Sakujirou.
Yoimiya:
Haiz, nếu các hiệp hội của chúng tôi có thể châm chước một chút thì tốt rồi.
Yoimiya:
Những nơi mà các bạn đã từng đến chắc đều không giống Inazuma nhỉ?
Yoimiya:
Haiz, dù sao vẫn phải nghĩ cách giúp anh ấy.
Yoimiya:
Ngại quá, vốn muốn mời các bạn đến ngắm pháo hoa, kết quả là bây giờ phải chạy ngược chạy xuôi như vậy.
Yoimiya:
Nếu các bạn thấy phiền thì lát nữa hẵng đến nhà tìm tôi, một mình tôi đi giải quyết chuyện nguyên liệu và thuyền là được.
Yoimiya:
Vậy tốt quá rồi, chúng ta đi giúp Sakujirou chuẩn bị thuyền trước! Vừa đi vừa nói nhé!
Naganohara Ryuunosuke:
Các cháu có việc thì cứ làm đi, xong rồi về đây nghe kể chuyện cũng không muộn.
Naganohara Ryuunosuke:
Ta có rất nhiều thời gian, cũng như rất nhiều rất nhiều chuyện để kể.
Cùng Yoimiya trở về "Tiệm Pháo Hoa Naganohara" thì đột nhiên phát hiện kẻ vượt biên Sakujirou đang trốn trong tiệm, để anh ấy không bị Hiệp Hội Tenryou bắt giữ, đành phải tìm giúp anh ấy cách rời khỏi Inazuma trong lúc chuẩn bị lễ hội pháo hoa.
Theo Yoimiya chuẩn bị thuyền cho Sakujirou
Yoimiya:
Kouichi! Tôi đến rồi, sao rồi, việc chuẩn bị thuyền thuận lợi chứ?
Kouichi:
Ừm, cũng được, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị gặng hỏi...
Kouichi:
Chờ đã, bàn chuyện này trước mặt người ngoài không sao chứ?
Yoimiya:
Không sao không sao, đây là bạn của tôi, tin tưởng được! Chúng tôi đến đây vì chuyện thuyền bè đó.
Paimon:
Ừm, chúng tôi đều là người cùng hội cùng thuyền!
Nhà Lữ Hành:
Xin chỉ giáo.
Kouichi:
Thì ra là vậy, xin lỗi, tôi không có ý nghi ngờ các bạn, chỉ là đề phòng bất trắc thôi. Tôi đã chuẩn bị thuyền xong rồi, nhưng không thể chèo đến gần đây được.
Paimon:
Ơ? Sao vậy?
Kouichi:
Vì lệnh phong tỏa đất nước, Hiệp Hội Tenryou rất nhạy cảm với thuyền, ngay cả thuyền rất nhỏ cũng bị chặn lại hỏi mục đích, phiền lắm.
Yoimiya:
Tôi hiểu, thật sự xin lỗi, đã kéo anh vào chuyện này...
Kouichi:
Ha ha, khách sáo gì chứ, cô chịu nhờ tôi giúp như vậy, tôi vui còn không kịp đó. Lần này lại phiền nhà cô làm pháo hoa rồi, con thuyền này cứ xem như là quà cảm ơn của tôi đi.
Kouichi:
Vậy tôi đem thuyền qua đây, mọi người chờ chút nhé.
Yoimiya:
Ừm, cám ơn anh! Nếu tiện đường, anh cứ đến nhà tôi lấy pháo hoa nhé, đã làm theo công thức ghi trên giấy rồi, vô cùng hoàn hảo, không sai một li.
Kouichi:
Được thôi. Vừa đúng lúc lễ hội pháo hoa sắp bắt đầu, để những người bạn mới này mở mang tầm mắt, đây là điểm đặc sắc của Inazuma đó nha.
Yoimiya:
Vốn định như vậy mà. Haiz, hay là, anh kể về quá khứ của mình cho hai bạn này nghe thử, là chuyện mà lần đầu tiên anh đến nhà chúng tôi để đặt pháo hoa đó.
Kouichi:
Nói ra thì dài dòng lắm, để tôi nghĩ xem...
Kouichi:
A! Để tôi mang thuyền đến đây đã rồi kể sau nhé.
Yoimiya:
À, phải phải, ây da, nói chuyện say sưa quá.
Kouichi:
Cô cứ làm việc đi, Yoimiya, lát nữa gặp ở đây nhé.
Yoimiya:
Hi hi, may mà anh ấy nhắc nhở, nếu không lại làm lỡ việc vì lo tám chuyện rồi.
Yoimiya:
Mấy ngày trước tranh thủ làm pháo hoa cho kịp, không có thời gian để trò chuyện với người khác, ngột ngạt chết được.
Yoimiya:
Tuy cha rất thích nghe tôi nói chuyện, nhưng vì tai không tốt nên chẳng có phản ứng gì làm tôi vui cả.
Yoimiya:
Ủa, lại nói lạc đi đâu rồi, tôi muốn nói nhân lúc Kouichi đi chuẩn bị thuyền, chúng ta hãy tìm thử nguyên liệu làm pháo hoa.
Yoimiya:
Không chỉ làm cho các bạn mà còn cho bọn trẻ "Siêu Mujina Youkai" và Sakujirou nữa, thiếu nhiều nguyên liệu lắm.
Nhà Lữ Hành:
Nếu phiền phức quá thì không cần cho chúng tôi đâu.
Yoimiya:
Vậy sao được, đừng để ý tôi. Thực ra pháo hoa năm nào cũng vậy, lúc nào cũng sẽ có rất nhiều đơn đặt hàng chen ngang mà.
Yoimiya:
Những người biết đốt pháo hoa đều muốn kỷ niệm một sự kiện nào đó. Nếu bỏ lỡ không chừng sẽ không còn cơ hội nữa, vì thế, cho dù có bận rộn, cũng phải cung ứng đủ hàng cho tất cả.
Paimon:
Ý là bạn rất thích việc này sao?
Yoimiya:
Đương nhiên là thích chứ, sinh ra trong gia đình pháo hoa, ngay từ nhỏ tôi đã mê cảm giác nổ "bụp" phát sáng này rồi...
Yoimiya:
Nhưng thực ra điều tôi muốn nói vẫn là, không cần lo cho tôi, không sao đâu!
Yoimiya:
Ngại quá ngại quá, chủ đề mà mình thích cũng giống như pháo hoa vậy, buông ra là mất ngay, cho nên phải nói cho đã thì mới không tiếc nuối!
Yoimiya:
Tiếp theo đi với tôi vào thành nhé, tôi muốn tìm người quen để thử vận may.
Trò chuyện với Morihiko
Yoimiya:
Xin chào, anh Morihiko, công việc ổn chứ?
Morihiko:
Ha ha, Yoimiya, anh biết mà, đúng là em đến thật.
Morihiko:
Không cần chào hỏi đâu, đến tìm nguyên liệu pháo hoa phải không, anh đã cố tình chừa lại một túi cho em nè, chắc sẽ đủ đó.
Yoimiya:
Ơ? Thật sao? Sao anh biết?!
Morihiko:
Lần nào gần đến lễ hội em cũng chạy khắp nơi để hỏi han về khoáng thạch mà.
Morihiko:
Anh quen rồi, em luôn phải làm pháo hoa ngoài kế hoạch.
Yoimiya:
Xin lỗi, lần nào cũng làm phiền anh...
Morihiko:
Coi kìa, cho dù anh không kinh doanh nữa thì cũng sẽ không từ chối yêu cầu của em đâu!
Morihiko:
Hai vị này, chẳng lẽ là người được giao phó lần này sao?
Morihiko:
Ha ha, chuyện nhỏ như con thỏ, đừng khách sáo.
Morihiko:
Lúc trước tôi cãi nhau với con tôi, cũng nhờ Yoimiya ra mặt an ủi nó đó.
Morihiko:
Tôi không giỏi giao tiếp với con, nếu không nhờ Yoimiya, nói không chừng nó đã bỏ nhà đi bụi rồi...
Yoimiya:
Không đâu, đó là một đứa trẻ tinh tế, rất để ý đến cảm nhận của anh, chỉ là...nó cũng không biết làm sao để biểu đạt cho anh hiểu thôi.
Yoimiya:
Nếu anh đừng hung dữ như vậy, chắc nó cũng không cần phải căng thẳng.
Morihiko:
Ừm, có lẽ bình thường anh hơi nghiêm khắc với nó...
Morihiko:
Rõ ràng anh cảm thấy mình không như thế khi nói chuyện với người ngoài mà.
Yoimiya:
Không sao không sao, ai cũng có việc mà mình không giỏi thôi. Nếu sau này gặp rắc rối cứ đến tìm em là được.
Yoimiya:
Dù không phải chuyện liên quan đến pháo hoa, thì khách hàng vẫn là thượng đế mà.
Morihiko:
Hi hi, được được, chả trách ai cũng khen em là đứa trẻ ngoan, ông Ryuunosuke chắc cũng được an ủi.
Morihiko:
Cứ lấy khoáng thạch dùng đi, không cần trả Mora đâu.
Yoimiya:
Ơ, không được không được, nhất định không được!
Morihiko:
Không sao đâu, cứ xem như quà cám ơn đi, đừng khách sáo.
Yoimiya:
Nhưng ân tình là ân tình, còn làm ăn phải có quy tắc chứ, đừng làm khó em mà.
Morihiko:
Đâu có liên can gì, em cứ nhận đi, em vẫn cần dùng vào nhiều thứ lắm, phải không?
Yoimiya:
Vậy đi, không cần trả Mora, nhưng em ghi sổ nợ. Sau này đến chỗ em làm pháo hoa thì sẽ trừ vào phần này.
Morihiko:
Ây da, em thật là...
Morihiko:
Được thôi, như vậy cũng tốt.
Morihiko:
Gửi lời hỏi thăm của anh đến cha em nhé, chúc ông ấy sức khỏe dồi dào, luôn luôn vui vẻ.
Yoimiya:
Ừm ừm, anh cũng giữ gìn sức khỏe, đừng gắng sức quá, cẩn thận vết thương cũ tái phát đó.
Paimon:
Yoimiya được yêu mến ghê.
Yoimiya:
Cũng có người nói giống bạn, mà đúng là người ta cũng nghĩ rằng tôi cầu gì được nấy.
Yoimiya:
Những lúc này tôi sẽ nói "Đây không phải là việc mà tiệm pháo hoa nên làm đâu!"
Yoimiya:
Nhưng nhiều lúc họ không nghe tôi nói. Cũng không còn cách nào khác, nhưng cũng không sao đúng không.
Yoimiya:
Tóm lại bây giờ đã có khoáng thạch rồi, tiếp theo đây đi tìm người gia công thôi.
Yoimiya:
Vấn đề nguyên liệu vậy là đã giải quyết xong rồi!
Đến "Xưởng Rèn Amenoma"
Yoimiya:
Hajime, Amenoma!
Hajime:
A, Yoimiya kìa! Nếu tôi đoán không lầm thì bạn đến vì chuyện nguyên liệu pháo hoa phải không...
Paimon:
Xem ra mọi người đều biết Yoimiya rất bận rộn trước lễ hội pháo hoa.
Hajime:
Rất xin lỗi, nhưng có thể chờ chút không, đơn đặt vũ khí cũng đang chất đống rồi.
Yoimiya:
Không sao, à không, cũng không hẳn là không sao...
Yoimiya:
Thế này vậy! Bạn cần giúp đỡ không? Chỉ cần làm xong những đơn đặt vũ khí này là có thể giúp tôi gia công khoáng thạch đúng không!
Hajime:
Ừmmm...phải xem sư phụ có đồng ý hay không đã...
Yoimiya:
Chắc không sao đâu, ông Amenoma! Ông cũng biết đó, "Hội Pháo Hoa Naganohara" sắp bắt đầu rồi.
Yoimiya:
Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều pháo hoa chưa làm xong, nếu không xong thì...
Amenoma Tougo:
Vẫn ầm ĩ thế sao, con bé này!
Amenoma Tougo:
Việc rèn của "Trường Phái Amenoma" đòi hỏi sự nhẫn nại tỉ mỉ và nỗ lực hết mình, nếu trong lòng nóng vội chắc chắn sẽ phản ánh lên thanh kiếm được rèn ra.
Amenoma Tougo:
Có người chờ và hối thúc ở bên cạnh, chỉ khiến Hajime rối thêm thôi.
Hajime:
Nhưng, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, "Hội Pháo Hoa Naganohara" sắp đến rồi...
Amenoma Tougo:
Cho nên, hãy giao khoáng thạch cho ta đi, ta sẽ gia công.
Hajime:
Hả?! Sư phụ đích thân làm sao?
Amenoma Tougo:
Đừng ngạc nhiên thế chứ, đây là cách duy nhất rồi.
Yoimiya:
Cám ơn ông Amenoma chịu giúp đỡ!
Amenoma Tougo:
Đừng khách sáo, "Hội Pháo Hoa Naganohara" là chuyện rất quan trọng, ta cũng hiểu. Vả lại trước đây Ryuunosuke rất quan tâm đến việc kinh doanh của ta, ta không có lý do nào để không giúp đỡ.
Amenoma Tougo:
Nhưng Yoimiya này, sau này làm việc phải có kế hoạch, đừng có lần nào cũng làm quýnh cả lên như thế.
Yoimiya:
Hi hi, cháu sẽ cố gắng. Sau này cháu sẽ chuẩn bị nguyên liệu nhiều hơn để ứng phó với tình hình phát sinh!
Amenoma Tougo:
Haiz, nhưng thực ra, cho dù có chuẩn bị nhiều hơn nữa thì cũng không chắc sẽ đủ dùng...
Amenoma Tougo:
Thôi, chờ ta một chút...
Yoimiya:
Không hổ danh là ông Amenoma, hãy xem hình dáng và độ trơn láng của hạt này...không biết nên diễn tả thế nào, quá đẹp.
Yoimiya:
Dù cho đã rất lâu không thấy ông cầm dụng cụ, nhưng tay nghề vẫn tuyệt như ngày nào.
Amenoma Tougo:
Đương nhiên rồi, thứ đã học từ nhỏ đến lớn, muốn quên cũng khó.
Paimon:
Khi xưa Phái Amenoma đã từng hợp tác với "Hội Pháo Hoa Naganohara" sao?
Amenoma Tougo:
Lúc đó là sư phụ của ta và cha của Ryuunosuke. Tuy con người đã thay đổi từ đời này qua đời khác, nhưng những thứ mà pháo hoa cần hầu như vẫn giống nhau.
Amenoma Tougo:
Hajime, sau này đến lượt con làm ra những thứ như vậy rồi.
Hajime:
Con biết rồi, khổ lắm, nói mãi...
Yoimiya:
Ha ha ha, vậy không làm phiền mọi người nữa, đừng quên đi ngắm pháo hoa đó!
Yoimiya:
Xong rồi, 旅行者, chúng ta đi thôi.
Yoimiya:
Kouichi chắc chưa về đâu, chúng ta qua đó trước chờ bạn ấy vậy.
Đến chỗ hẹn sẵn để gặp Kouichi
Yoimiya:
Đúng là bạn ấy chưa về, nhưng không sao, tôi cũng muốn tìm cơ hội để trò chuyện với các bạn.
Yoimiya:
Cứ phải chạy chỗ này chạy chỗ kia...vất vả cho các bạn rồi. Nhưng đến giờ vẫn rất thuận lợi, may mà mọi người đều giúp đỡ tôi, hi hi.
Paimon:
Hình như cả quãng đường chúng tôi đâu có cơ hội lên tiếng.
Yoimiya:
Tôi cũng cảm thấy đã lạnh nhạt với các bạn nên mới tìm cơ hội giống bây giờ.
Yoimiya:
Lần đầu gặp mặt vội vội vàng vàng, không tiện ngồi xuống nói chuyện.
Yoimiya:
Các bạn là Nhà Lữ Hành đúng không, trước khi đến Inazuma, các bạn đã đến những nơi nào rồi?
Yoimiya:
Hay vậy, tôi nghe nói ở nơi đó không có quy tắc phải không? Ai cũng có thể sống vui vẻ theo ý thích của mình.
Yoimiya:
Cha tôi khi xưa đã nhận quà của một vị khách cũ, là tửu trang gì đó...
Paimon:
Tửu Trang Dawn! Rất nổi tiếng với rượu bồ công anh.
Yoimiya:
Đúng đúng đúng, chính là cái đó. Rất hiếm khi thấy cha uống rượu một cách vui vẻ như thế, kể cho tôi nghe mùi vị của loại rượu đó cả một buổi tối đấy.
Yoimiya:
Nghe bạn bè nói, phải là người có lý tưởng có ý chí mới có thể bước lên con đường lữ hành, có thể là vì cảnh đẹp, cũng có thể vì một nguyện vọng nào đó...
Yoimiya:
Vì sao các bạn lại đi du hành, mà còn vượt qua giông bão để đến chỗ chúng tôi thế?
Paimon:
Để tìm người thân bị thất lạc.
Yoimiya:
Vì thần nên thất lạc người nhà sao?
Yoimiya:
Ừm...
Yoimiya:
Chắc buồn lắm nhỉ?
Yoimiya:
Tôi hiểu rồi, nếu đã vậy thì không còn cách nào nữa rồi, ha ha. Tôi còn tính mời các bạn ở lại Inazuma này.
Yoimiya:
Inazuma rất khác với thế giới bên ngoài, nơi đây mưu cầu "vĩnh hằng", nói cách khác, chính là sóng yên biển lặng, rất ít khi có thay đổi.
Yoimiya:
Vậy cũng có lợi, nếu đi mệt rồi thì nơi này sẽ là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi.
Yoimiya:
Ừm...thật ra có chút khó hiểu, tôi chỉ lo rằng bạn sẽ quá mệt, cứ đi mãi đi mãi rồi quên mất lý tưởng và cảm giác khi khởi hành.
Paimon:
Nhưng cũng không còn cách nào khác...
Yoimiya:
Khi mệt mỏi làm gì cũng thấy không thuận lợi. Nếu quá mệt, cho dù là đi chơi cũng không vui nổi nhỉ.
Yoimiya:
Một nhà mạo hiểm đã nói với tôi, nếu chỉ muốn đi đến đích đến cuối cùng, có thể sẽ lãng phí cơ duyên gặp gỡ và những rung động trên hành trình.
Yoimiya:
Nhưng không sao, tôi sẽ nghĩ cách để bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ lên!
Yoimiya:
Nếu sau này bạn vẫn phải đi, thì tôi cũng muốn để lại cho bạn một ấn tượng thật sâu sắc.
Yoimiya:
Không chừng chờ bạn tìm được người thân rồi sẽ cảm thấy Inazuma là một nơi thích hợp để làm "nhà" đó!
Yoimiya:
Hi hi, tôi cũng có ý tưởng nên tặng cho các bạn pháo hoa màu gì, kiểu gì rồi, nhưng bí mật chưa được bật mí đâu.
Các bạn đang nói chuyện, Kouichi đã trở về rồi...
Kouichi:
Yoimiya, tôi về rồi! Cô chờ lâu không? Chúng ta đến chỗ thuyền bên đó đi...hay các bạn muốn trò chuyện thêm chút nữa?
Nhà Lữ Hành:
Vừa nói xong rồi.
Kouichi:
Vậy chúng ta đi thôi. Đừng ầm ĩ quá nhưng cũng đừng lấm la lấm lét, rất dễ bị nghi ngờ đó.
Paimon:
Thuyền có thể chịu được sấm chớp ngoài biển chắc phải rất kiên cố nhỉ?
Kouichi:
Đương nhiên rồi, các bạn cứ yên tâm về chất lượng.
Xác nhận tình trạng của thuyền
Paimon:
Có nhỏ quá không!
Kouichi:
Không còn cách nào khác, đây là con thuyền lớn nhất chắc nhất mà tôi có thể lo liệu, toàn dùng loại gỗ tốt nhất Inazuma đó.
Kouichi:
Tôi biết, nếu dùng nó để vượt qua bão bùng sấm chớp thì cũng rất nguy hiểm...
Yoimiya:
Tôi cũng hi vọng Sakujirou sẽ không phải dùng đến nó, đây chỉ là biện pháp khẩn cấp thôi.
Yoimiya:
Nhưng có cảm giác tay nghề của Kouichi đã tiến bộ rồi đó.
Kouichi:
Ha ha, đừng khen tôi nữa, vẫn phải nhờ các anh em của tôi ra sức giúp đỡ.
Kouichi:
Để không bị phát hiện, chúng tôi mạnh ai nấy lo gia công lo nguyên liệu rồi lén lắp ráp vào ban đêm.
Kouichi:
Kích thước này là hết mức rồi, nếu làm lớn hơn nữa chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự truy xét của Hiệp Hội Tenryou.
Yoimiya:
Con thuyền đó tạm giấu ở đây đi, tôi về nói với Sakujirou, anh ấy cũng phải chuẩn bị trước khi khởi hành.
Paimon:
Đột nhiên tôi hơi lo, làm chuyện như vậy, thì các bạn không phải đã trở thành tòng phạm trong mắt của Hiệp Hội Tenryou rồi sao?
Yoimiya:
Ha ha, thì đã làm sao, lúc bắt đầu làm chuyện này tôi đã chuẩn bị tâm lý cả rồi.
Yoimiya:
Nhà tôi và Hiệp Hội Yashiro cũng xem là có chút quan hệ, qua lại rất mật thiết. Nếu Inazuma muốn tổ chức hoạt động gì, thì hai hiệp hội còn lại sẽ nhận được ủy thác.
Yoimiya:
Chỉ cần ngoài mặt tôi nương theo, không làm quá lên thì họ cũng sẽ không gây phiền phức đâu.
Yoimiya:
Vả lại, nếu là đồng phạm, thì không phải các bạn cũng đã giúp đỡ rất nhiệt tình sao?
Paimon:
Đúng rồi, cho nên không thể tránh khỏi liên can nữa...Ơ? Ơ!!
Yoimiya:
Thì ra là người đã có kinh nghiệm, tôi còn tưởng các bạn sẽ lo lắng chứ, ha ha.
Yoimiya:
Được rồi, lần này thật sự rất cám ơn anh.
Yoimiya:
Tôi đã làm xong pháo hoa rồi, khi nào tiện thì anh cứ ghé nhà tôi lấy, tiện thể tìm cha tôi để tính tiền làm thuyền nhé.
Kouichi:
Ế, đừng nói chuyện tiền bạc nữa. Nếu chị ba thấy tôi lấy tiền của nhà cô, chắc chắn sẽ mắng cho một trận tơi bời.
Paimon:
Chị ba?
Yoimiya:
Để tôi giải thích, chuyện này cũng là cha nói cho tôi biết, trước đây Inazuma có một thương hội, người người đông đúc, vô cùng phồn thịnh.
Yoimiya:
Có mười mấy người con cùng được sinh ra, họ theo người nhà học kinh doanh từ nhỏ, đi lại khắp nơi.
Yoimiya:
Quan hệ của mọi người tốt vô cùng, cho đến một ngày, họ phải tự mình làm ăn riêng.
Yoimiya:
Đã là đi làm ăn, thì khó tránh khỏi việc phải trời nam đất bắc, sau đó, ngay cả thời gian gặp nhau cũng ít đi.
Kouichi:
Đúng, lúc đó anh lớn của chúng tôi đã đề nghị cùng đi ngắm pháo hoa trước khi chia ly.
Yoimiya:
Hi hi, mọi người đều có chí hướng, ai cũng có lý tưởng kinh doanh của mình, dần dần, chỉ còn mỗi Kouichi ở lại Inazuma.
Yoimiya:
Tuy rất khó gặp lại, nhưng chỉ cần có người trở về, thì chắc chắn không thể không ngắm pháo hoa.
Kouichi:
Đúng vậy, cho dù có là bạn bè tốt thế nào đi nữa, không gặp thời gian dài cũng khó tránh khỏi xa cách, trong phút chốc có thể trở về với tuổi thơ, thì chuyện gì cũng có thể nói với nhau.
Kouichi:
Ký ức này sẽ mãi không bao giờ thay đổi trong lòng chúng tôi.
Paimon:
Thì ra là vậy, đây chính là "kỷ niệm" mà Yoimiya đã từng nói.
Yoimiya:
Ừm, chuyện như thế đó, vì vậy tôi mới không thể phụ lòng mong mỏi của mọi người dành cho pháo hoa.
Yoimiya:
Được rồi được rồi, còn chuyện của Sakujirou nữa, chúng tôi đi trước nhé, cám ơn thuyền của anh!
Kouichi:
Ừm tôi cũng phải đi đây. Tôi không muốn bị bắt quả tang đâu.
Báo lại vị trí thuyền cho Sakujirou
Yoimiya:
Đã giải quyết xong chuyện thuyền bè, tôi đã đánh dấu vị trí lên bản đồ cho anh. Anh hãy chuẩn bị lương khô và nước, đề phòng bất trắc.
Sakujirou:
Ừm...
Sakujirou:
Haiz, khó lắm mới trở về đây, thật sự không muốn trốn ra nữa, hơn nữa chỉ dựa vào một con thuyền nhỏ để vượt qua giông tố...e là lành ít dữ nhiều.
Yoimiya:
Nhưng bị Hiệp Hội Tenryou bắt được thì kết cục cũng chẳng khá hơn...
Yoimiya:
Tôi thấy sớm muộn gì chúng cũng xét đến nơi này, không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Sakujirou:
Xin lỗi, nếu chúng đến thật, tôi sẽ trốn trước, không gây phiền phức cho mọi người đâu.
Yoimiya:
Đừng nghĩ vậy, cho dù có chuyện, tôi chỉ cần nghĩ cách là sẽ giải quyết êm xuôi thôi.
Yoimiya:
Nhưng nếu thật sự bị Hiệp Hội Tenryou truy đuổi đến đường cùng, thì anh cứ chạy về phía thuyền là được.
Sakujirou:
Ừm, tôi sẽ không bị chúng bắt đâu...
Sakujirou:
Nhưng, haiz...không phải đến cuối cùng lại trở thành tốn công vô ích sao!
Paimon:
Anh muốn trở về Inazuma như vậy là có chuyện gì muốn làm sao?
Sakujirou:
Trước đây tôi không hề thích Inazuma nên đã rời khỏi đây. Nhưng giờ nghĩ lại thì việc rời khỏi chẳng qua chỉ là trốn tránh trách nhiệm.
Sakujirou:
Sau khi ý thức được chuyện này thì cứ bồn chồn bất an, tôi luôn nhớ lại những con người và sự việc đã bị mình bỏ lại ở Inazuma...
Sakujirou:
Tôi...thôi không nói nữa, dù sao giờ đây cũng đã muộn rồi, vốn muốn trở về để bù đắp sự nuối tiếc trong lòng, ai ngờ lại rơi vào tình cảnh này.
Yoimiya:
Vậy sao...
Paimon:
Nếu kể cho chúng tôi nghe, không chừng có thể...
Yoimiya:
Thật tình...nếu không có lệnh bế quan tỏa cảng gì đó thì tốt rồi.
Yoimiya:
Không sao, chúng tôi sẽ không làm phiền anh. Trước khi anh quyết định dứt khoát, tôi sẽ cố gắng giúp anh tranh thủ một ít thời gian.
Yoimiya:
Hiệp Hội Tenryou, Hiệp Hội Tenryou...chỉ cần chúng đừng làm bừa thì chắc vẫn còn cách...
Yoimiya:
A đúng rồi! Trong số những khách cũ của tiệm pháo hoa có một đôi vợ chồng già, con của họ làm việc trong Hiệp Hội Tenryou, hình như cũng có địa vị.
Yoimiya:
Đi tìm họ thử, không chừng có thể được châm chước!
Sakujirou:
Có khi nào bị tố cáo ngược lại không?
Yoimiya:
Không sao đâu, họ là người rất tốt, tôi biết mà, không sao đâu.
Yoimiya:
Vậy anh trốn trong nhà đi, tôi và 旅行者 đi chút rồi về.
Yoimiya:
Chúng ta đi thôi, gấp lắm rồi.
Yoimiya:
Không đúng không đúng, còn pháo hoa, nguyên liệu pháo hoa, đơn hàng của nhiều người như thế...
Yoimiya:
Cha, cha!
Yoimiya:
Ây da, bỏ đi bỏ đi, cha à, con viết một mảnh giấy cho cha, chuyện pháo hoa giao cho cha đó!
Yoimiya nhanh chóng viết xong mảnh giấy, cuối cùng có thể xuất phát rồi.
Tuy đã cùng Yoimiya chuẩn bị thuyền để Sakujirou trốn thoát, nhưng vì chưa hoàn thành tâm nguyện, anh ấy cứ chần chừ do dự mãi. Lúc này Yoimiya đột nhiên nhớ lại, trong số khách hàng của "Tiệm Pháo Hoa Naganohara" có một cặp vợ chồng già có thể sẽ giúp được Sakujirou.
Ghé thăm đôi vợ chồng già để xin giúp đỡ
Imatani Kaori:
Là Yoimiya sao, mau vào nhà nào.
Imatani Kaori:
Ồ, cháu còn dẫn theo bạn bè đến sao?
Yoimiya:
Dạ, đây là nhà lữ hành đến từ phương xa, giờ đây người bên ngoài muốn đến Inazuma đúng là khó thật.
Imatani Saburou:
Đúng vậy, tình cảnh bây giờ khác biệt, nhưng nếu như đã đến đây rồi thì chúng ta phải chiêu đãi đặc biệt chứ.
Yoimiya:
À, đúng rồi, pháo hoa của hai vị đặt, cháu đã mang đến rồi.
Imatani Saburou:
Cảm ơn nhé, mỗi năm đều làm phiền gia đình cháu, trước đây là cha cháu, giờ lại đến lượt cháu.
Imatani Saburou:
Không biết ông có thọ đến lúc nhìn thấy được người kế nhiệm tiếp theo của "Tiệm Pháo Hoa Naganohara" không.
Yoimiya:
Sẽ được thôi, hai vị vẫn còn rất khỏe mạnh mà, đừng nói điềm gở như vậy chứ.
Imatani Kaori:
Haiz, cơ thể này của ông bà ngày càng già yếu rồi.
Imatani Kaori:
Trước đây trồng trọt tưới tiêu cái gì cũng làm được, giờ đây chỉ cần đi vài bước là đã đau lưng nhức mỏi.
Imatani Kaori:
Hôm qua bà còn định đi nhổ cỏ dại, nhưng vừa khom lưng xuống là suýt nữa không đứng thẳng được luôn.
Yoimiya:
Chuyện này ông bà cứ nhờ cháu làm là được rồi!
Imatani Saburou:
Ấy, không không không, sao lại làm phiền cháu như vậy chứ.
Imatani Saburou:
Để ông lấy chút điểm tâm với trà, vừa ăn vừa trò chuyện nhé.
Yoimiya:
Không sao, cháu cũng thường hay giúp nhà ông dọn dẹp mà. Dạo gần đây do cháu cũng hơi bận công việc quá, sau này cháu sẽ đến thường xuyên hơn.
Paimon:
Đối với chúng cháu thì chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, ông đừng khách sáo.
Imatani Kaori:
Các cháu thật hiểu chuyện, chả bù với thằng con nhà bà, cũng già đến nơi rồi mà cứ ở một mình, lại còn thường xuyên không về nhà nữa.
Imatani Kaori:
Nếu cháu đã nói vậy rồi thì ở đây có một chút Củ Cải Mặn, cháu giúp bà mang nó cho Satoru nhé!
Yoimiya:
Được thôi, cháu đi ngay.
Yoimiya:
Đi theo tôi nhé, hai ông bà lão tay chân không còn linh hoạt nữa, chúng ta phải giúp đỡ họ, đầu tiên là nhổ cỏ, sau đó đi giao Củ Cải Mặn.
Naganohara Ryuunosuke:
Hôm nay con nhóc đó có vẻ rất phấn chấn.
Naganohara Ryuunosuke:
Thật tốt, thật tốt...
Giúp vợ chồng già dọn dẹp vườn
Imatani Kaori:
Cảm ơn các cháu đã giúp đỡ, haiz, thật làm phiền các cháu quá.
Imatani Saburou:
Nhân lúc này, ông sẽ đi pha trà với chuẩn bị chút điểm tâm.
Giao Củ Cải Mặn cho Satoru trong làng
Yoimiya:
Chào chú Satoru, gần đây chú thế nào?
Satoru:
Chú vẫn như trước đây thôi, không thay đổi gì. Xem ra cháu vẫn hoạt bát như xưa nhỉ.
Yoimiya:
Cũng nhờ có mọi người ủng hộ nên công việc làm ăn của gia đình cháu mới càng ngày càng tốt thôi ạ.
Yoimiya:
Đợt pháo hoa lần trước giao cho Liyue nhận được nhiều phản hồi tốt lắm, xem ra sau này sẽ còn nhiều đơn hàng hơn nữa.
Satoru:
Vậy thì cháu sẽ càng vất vả hơn rồi, một mình cháu và Ryuunosuke có làm xuể không đó.
Satoru:
Nếu như cần giúp đỡ thì cứ gọi chú nhé.
Yoimiya:
Không thành vấn đề, chuyện pháo hoa cháu có thể tự mình lo liệu mà.
Yoimiya:
Đúng rồi, ở đây có chút Củ Cải Mặn mà bà Kaori nhờ cháu giao đến ạ.
Satoru:
Ấy da, thật cảm ơn nha, chú trước đây ăn không quen củ cải.
Satoru:
Nhưng sau khi thử tay nghề của bà ấy thì ghiền luôn, giờ ăn đến thành thói quen luôn rồi.
Yoimiya:
Gia đình chú vẫn khỏe chứ?
Satoru:
Cũng khỏe, nhưng đôi lúc cũng có cãi vã chút, nhưng gia đình là thế mà đúng không?
Satoru:
Chú cảm thấy, có người thân bên cạnh, dù cho có mâu thuẫn chút cũng tốt hơn là cứ xa cách nhau.
Satoru:
Tuy tình cảm của cô chú đó rất tốt, nhưng đứa con của họ thì luôn xa nhà, nên tính ra họ cũng rất cô đơn.
Yoimiya:
Nhưng không đâu. có lẽ họ đã quen với cuộc sống như vậy rồi.
Yoimiya:
Nhưng mà lời chú nói cũng đúng, vậy sau này cháu phải thường xuyên đến đây hơn, ít nhất có người nói chuyện thì sẽ không cảm thấy nhàm chán đúng không.
Satoru:
Tốt quá, làng Konda này luôn mong chờ sự hiện diện của cháu đấy.
Yoimiya:
Hì hì, cảm ơn mọi người.
Imatani Kaori:
Cảm ơn các cháu đã giúp đỡ, haiz, thật làm phiền các cháu quá.
Imatani Saburou:
Nhân lúc này, ông sẽ đi pha trà với chuẩn bị chút điểm tâm.
Báo cáo lại cho vợ chồng già
Imatani Kaori:
Đúng là tuổi trẻ, làm việc nhanh thật.
Yoimiya:
Tuổi trẻ năng lượng dồi dào, còn người già có nhiều kinh nghiệm, ai cũng có mặt ưu mà.
Imatani Saburou:
Nói ra thì năm nay vừa tròn 50 năm rồi nhỉ.
Imatani Kaori:
Đúng vậy, mỗi năm mỗi năm trôi qua thì không cảm thấy có gì khác, nhưng giờ quay đầu nhìn lại thì đã 50 năm rồi.
Paimon:
50 năm? Có ngày gì quan trọng hẻ?
Imatani Saburou:
Ha ha, 50 năm trước là ngày vợ ông theo đuổi ông...
Imatani Kaori:
Này, không được nói tào lao trước mặt người ta, rõ ràng là ông cứ bám theo tôi trước mà.
Imatani Saburou:
Đó là chuyện trước đó rồi, không tính. Nói chung, vào ngày Hội Pháo Hoa Naganohara năm đó, ông đã cầu hôn với bà ấy, sau đó sống chung đến giờ.
Imatani Saburou:
Thực ra ông vốn dĩ không có quyết tâm như vậy, nên đi ngắm pháo hoa với tâm trạng do dự.
Imatani Saburou:
Khi pháo hoa được bắn lên trời cao, ông vẫn chưa dám mở lời.
Imatani Saburou:
Sau đó những tiếng pháo vang trời nổ ra, bầu trời lấp lánh ánh sáng, gương mặt nghiêng và đôi mắt của bà ấy cũng lấp lánh như pháo hoa vậy...
Imatani Saburou:
Sau đó cũng không biết khi nào, ông đã bất chợt mở lời, và bà ấy cũng đã đồng ý.
Imatani Kaori:
50 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, cũng không phải là chuyện gì to lớn.
Imatani Kaori:
Nhưng cùng nhau đi qua quãng đường này, cũng rất đáng để kỷ niệm.
Yoimiya:
Cháu không biết là có ngày đặc biệt như vậy, nếu biết sớm thì cháu đã làm phần pháo hoa phiên bản đặc biệt cho hai vị rồi.
Imatani Kaori:
Không sao không sao, chỉ là sở thích của người già thôi mà, mỗi lần có hội pháo hoa là đều đi xem nên thành thói quen rồi.
Imatani Kaori:
Chỉ cần nhìn thấy pháo hoa thì sẽ lại nhớ lại khoảng thời gian đó. Như vậy thì cuộc sống mới không có gì phải hối tiếc.
Paimon:
Tình cảm của hai ông bà tốt thật...
Imatani Saburou:
À, khoan nói chuyện này đã. Yoimiya, không phải cháu đang bận việc của lễ hội pháo hoa sao, đến chỗ ông bà có chuyện gì sao?
Yoimiya:
À, thực ra có một chuyện hơi khó để mở lời.
Yoimiya nói chuyện của Sakujirou cho vợ chồng Imatani.
Imatani Saburou:
Sakujirou, nó...nó về rồi sao?
Yoimiya:
Hai vị biết anh ta sao?
Imatani Kaori:
Nó là bạn thân thuở nhỏ của thằng con nhà ông bà.
Imatani Kaori:
Chúng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đi đâu cũng đi cùng nhau.
Imatani Kaori:
Nhưng rồi bỗng nhiên có một ngày chúng cãi nhau, còn cãi rất kịch liệt nữa...
Imatani Saburou:
Ông nhớ lúc đó Sakujirou muốn đi ra khỏi Inazuma, nó bảo là ở đây quá yên bình.
Imatani Saburou:
Nhưng mà đứa con Keisuke từ nhỏ đã giống tính ông bà, thích sự nhàn nhã yên bình.
Imatani Saburou:
Tuổi trẻ mà, chúng vì chuyện này mà tranh cãi với nhau, sau cùng Sakujirou đã tự mình bỏ đi.
Yoimiya:
Thì ra là vậy...
Imatani Saburou:
Keisuke tuy không nói gì với ông bà, nhưng có thể nhìn ra rằng nó rất đau lòng.
Imatani Saburou:
Sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, nó đến làm ở Hiệp Hội Tenryou, từ đó rất ít khi quay về.
Imatani Kaori:
Đối với những chuyện khác, nếu ông bà nhờ thì nó có thể sẽ giúp.
Imatani Kaori:
Nhưng nếu là chuyện liên quan đến Sakujirou thì có thể...ông bà không giúp được.
Paimon:
Không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Yoimiya:
Cháu hiểu rồi, cháu hỏi Sakujirou tại sao lại quay về, anh ta không có nói rõ, chỉ nói là "lỗi lầm trước đây".
Yoimiya:
Cuối cùng cháu cũng hiểu tại sao anh ấy không thể quyết đoán.
Paimon:
Rõ ràng là bạn thân thuở nhỏ, giờ đây một bên là người của Hiệp Hội Tenryou, một bên thì lại bị Hiệp Hội Tenryou truy nã.
Yoimiya:
Không sao, nếu là vậy thì cháu không làm phiền hai ông bà nữa.
Yoimiya:
Chúng cháu sẽ nghĩ cách cho Sakujirou, hai vị cũng đừng lo lắng quá, chuyện này cứ để Sakujirou và Keisuke tự mình giải quyết vậy.
Imatani Kaori:
Ừm, chỉ mong mối quan hệ của chúng gắn kết được như xưa.
Imatani Saburou:
Nhiều năm như vậy, giờ chúng nó chắc đã nguôi ngoai rồi.
Satoru:
Sắp đến "Hội Pháo Hoa Naganohara" rồi, con của chú mong ngóng lắm.
Satoru:
Nó cứ nôn nao hẳn lên, biểu cảm lộ hết ra trên mặt, ai mà không biết nó đang nhớ về đứa nhóc trong thành chứ.
Satoru:
...Ừm, nói chung nó vui là được rồi.
Báo tin cho Sakujirou
Naganohara Ryuunosuke:
Không ổn rồi, ban nãy người của Hiệp Hội Tenryou vừa mới đến.
Yoimiya:
Tại sao họ lại biết?
Yoimiya:
Cha không sao chứ? Họ có làm gì cha không?
Naganohara Ryuunosuke:
Cha nói là bên trong căn phòng toàn là pháo hoa, không được tùy tiện đi vào để tránh hỏa hoạn.
Naganohara Ryuunosuke:
Nhưng họ không nghe, cứ khăng khăng rằng Sakujirou đang trốn trong đó.
Naganohara Ryuunosuke:
Nhưng cũng may là Sakujirou đã nghe được động tĩnh nên đã mở cửa sổ bỏ trốn, Hiệp Hội Tenryou không tìm được nó.
Yoimiya:
Chậc, phiền phức rồi, Sakujirou bây giờ vẫn còn đang do dự.
Yoimiya:
Cha, anh ta chạy theo hướng nào?
Yoimiya:
Tôi nghĩ người của Tenryou nhất định sẽ truy đuổi theo.
Nhà Lữ Hành:
Bạn có nghe tên của người đó chưa?
Yoimiya:
Đúng rồi! Đột nhiên đến bắt người như vậy, rất có khả năng người đó là Keisuke!
Yoimiya:
Nếu không thì cũng sẽ không điều động quân lính chỉ vì một kẻ vượt biên như vậy.
Naganohara Ryuunosuke:
Tai của cha nghe không rõ, cũng không thấy được, có thể họ đã ra khỏi thành rồi.
Naganohara Ryuunosuke:
Tên thì cha không có nghe thấy, haiz...
Morihiko:
Tôi hình như có nghe được tên của họ.
Morihiko:
Ban nãy tôi có đến chỗ bạn bè để lấy đồ, về đến đây thì có thấy được họ.
Morihiko:
Người dẫn đầu có lẽ đúng như các bạn nói, tên là Keisuke.
Yoimiya:
Quả nhiên là vậy, cảm ơn anh nhé!
Yoimiya:
Nếu như Sakujirou vẫn chưa hạ quyết tâm thì việc hai người gặp lại không những không được hòa giải, mà lại càng nghiêm trọng hơn.
Yoimiya:
Như vậy rất không ổn. 旅行者, đi theo tôi, chúng ta đi nghe ngóng thử xem!
Imatani Saburou:
Xin lỗi nhé, không giúp được gì cho các cháu.
Imatani Kaori:
Nhưng mà, thằng nhóc đó phải học cách để đối mặt với nỗi tâm tư của mình.
Imatani Kaori:
Đây là thứ mà bậc làm cha mẹ không thể dạy được cho nó.
Matsuzaka:
Tại sao ông chú vừa mới lướt qua trông có vẻ đáng sợ thế nhỉ?
Saika:
Họ sẽ không giành vũ khí của chúng ta chứ?
Iwao:
Chà? Không còn cách nào để cho nổ "Siêu Mujina Youkai" rồi sao?
Không ngờ rằng con của cặp vợ chồng già này là Imatani Keisuke của quân Hiệp Hội Tenryou, là bạn cũ của Sakujirou. Vì hai người đã từng tranh cãi quyết liệt nên Yoimiya không thể dùng mối quan hệ này để giải quyết tình thế khó khăn cho Sakujirou. Đúng lúc này, quân Hiệp Hội Tenryou đã lục soát đến "Tiệm Pháo Hoa Naganohara", Yoimiya lo rằng Sakujirou sẽ mãi mãi vuột mất cơ hội hoàn thành tâm nguyện...
Nói chuyện với lũ trẻ
Matsuzaka:
Chào chị Yoimiya! Vũ khí dùng để đối phó với "Siêu Mujina Youkai" chị làm xong chưa?
Yoimiya:
Việc này chị đã nhờ bác Ryuunosuke làm giùm rồi, chút nữa các em đến đó tìm ông ấy để lấy nhé.
Saika:
Ủa? Chị không chơi chung với tụi em sao?
Yoimiya:
Xin lỗi, chị còn có việc quan trọng cần làm, chút nữa mới về được.
Yoimiya:
Lần sau chị sẽ mua kẹo cho tụi em! Mua loại ngọt nhất nhé!
Iwao:
Hay quá! Có kẹo ăn rồi!
Yoimiya:
Đúng rồi, chị có chuyện muốn hỏi, ban nãy các em có thấy một ông chú mặt hầm hầm đi qua đây không?
Saika:
Có có, nhìn họ như muốn đi bắt ai vậy đó!
Iwao:
Họ có phải cũng đi bắt yêu quái không?
Yoimiya:
À, không có gì, là chuyện riêng của các chú ấy thôi.
Yoimiya:
Các em ngoan nhé, cứ ở lại trong thành, đợi lễ hội pháo hoa rồi mọi người cùng vui đùa với nhau.
Matsuzaka:
Ừm, chị Yoimiya nói gì bọn em cũng nghe hết!
Tiếp cận người của Hiệp Hội Tenryou cản đường
Yoshitaka:
Phía trước là nơi chấp hành công vụ, không được phép vào.
Yoimiya:
Sakujirou và Keisuke đang ở trong đó đúng không? Chúng tôi có việc cần tìm họ.
Yoshitaka:
Không nghe rõ sao? Ở đây không được phép vào.
Yoimiya:
Thật là cản đường cản lối, vậy tôi không khách sáo nhé!
Nói chuyện với người của Hiệp Hội Tenryou đang hoảng loạn
Yoshitaka:
Các ngươi dám cản trở người thi hành công vụ sao, thật to gan!
Yoshitaka:
Hiệp Hội Tenryou nhất định sẽ nghiêm trị hành vi này!
Yoshitaka:
Dù cho các ngươi có chạy đằng trời thì cũng đừng hòng trốn thoát!
Yoimiya:
Miệng thì to, chạy thì nhanh.
Yoimiya:
Không có thời gian để lãng phí rồi, chúng ta tiếp tục đi tiếp thôi, có lẽ họ đang ở phía trước.
Tiếp tục đi tìm Sakujirou
Sakujirou:
Ối...ối...
Imatani Keisuke:
Kiếm thuật của anh vẫn không có gì tiến bộ nhỉ Sakujirou.
Imatani Keisuke:
Anh phải biết rõ là nếu quyết đấu với tôi thì sẽ không có cơ hội thắng chứ.
Sakujirou:
Tôi không ngờ là sẽ bại trận dưới tay anh đấy.
Sakujirou:
...
Sakujirou:
Tôi chịu rồi, đây là vận mệnh, tôi đã không còn gì để nói.
Imatani Keisuke:
Nhưng ít ra nếu như anh quay về, thì xem như đã tán đồng suy nghĩ của tôi đúng không.
Sakujirou:
Anh nói sao cũng được.
Imatani Keisuke:
Theo tôi về Hiệp Hội Tenryou để chờ xử lý.
Imatani Keisuke:
Người chế tạo ra chiếc thuyền này, cũng không trốn thoát được sự trừng phạt.
Yoimiya:
Đợi đã!
Yoimiya:
Sao lại quyết định nhanh như thế, hai người không còn gì để nói với nhau sao!
Imatani Keisuke:
Tôi biết cô, cô là tiểu thư của nhà Naganohara...Tôi sớm đã biết cô thích lo chuyện bao đồng rồi, nhưng chuyện này không liên quan đến cô.
Sakujirou:
Không sao đâu Yoimiya, chuyện quá khứ không còn gì để nói nữa.
Yoimiya:
Vậy anh vất vả trốn về Inazuma để làm gì chứ?! Do dự lâu như vậy để làm gì chứ?!
Yoimiya:
Không phải là muốn có cơ hội để nói chuyện như bây giờ sao!
Imatani Keisuke:
Tôi đã không còn gì để nói với anh ta.
Imatani Keisuke:
Anh ta là tội phạm, tôi là người thi hành lệnh của Hiệp Hội Tenryou, ngay từ đầu đã không có gì để nói rồi.
Imatani Keisuke:
Tôi niệm tình bằng hữu xưa kia nên mới cho anh ta cơ hội để quyết đấu, nhưng kiếm thuật của anh ta vẫn cứ vô dụng như anh ta trước đây vậy.
Yoimiya:
Sao lại nói những lời này chứ? Đừng lừa gạt nhau nữa!
Yoimiya:
Anh đã để hết thủ hạ của mình ở ngoài kia, không dẫn theo ai cả, đây không phải là muốn tìm cơ hội để nói chuyện sao?
Yoimiya:
Hai người rõ ràng đều mang nhiều tâm tư trong lòng, tại sao không ai chịu nói ra vậy?
Imatani Keisuke:
...
Imatani Keisuke:
Cô thì biết gì chứ.
Sakujirou:
Được rồi, Yoimiya, tôi cảm thấy chỉ là tôi đơn phương tình nguyện mà thôi.
Yoimiya:
Không được! Rõ ràng là chưa làm gì cả, tại sao lại nói như vậy chứ!
Yoimiya:
Nếu vậy thì, Keisuke, anh thích quyết đấu để giải quyết vấn đề đúng không, vậy thì đấu với tôi đi!
Yoimiya:
Nếu tôi thắng, anh sẽ phải nói tâm tư trong lòng mình ra, không được giấu giếm nữa!
Yoimiya:
Sakujirou, anh cũng thế! Nếu tôi thắng thì anh phải nói nguyên nhân mà anh quay trở về đây! Cho dù kết quả thế nào thì cũng phải nói!
Yoimiya:
Nếu không nói thì e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa!
Imatani Keisuke:
Vậy, nếu như cô thua thì sao?
Yoimiya:
Nếu thua thì tôi sẽ thừa nhận tôi là đồng phạm của Sakujirou, tôi sẽ theo anh về Hiệp Hội Tenryou!
Sakujirou:
Yoimiya...
Imatani Keisuke:
Vậy tôi sẽ đồng ý quyết đấu.
Nói chuyện với Imatani Keisuke và Sakujirou
Yoshitaka:
Thưa, họ mạnh quá, chúng ta phải tìm thêm chi viện thôi...
Imatani Keisuke:
Lui ra.
Yoshitaka:
Dạ?
Imatani Keisuke:
Không phải đã dặn các người đứng canh ở ngoài rồi sao! Lui ra ngay!
Yoshitaka:
Dạ dạ...xin lỗi!
Yoshitaka hoảng hốt rời đi.
Imatani Keisuke:
Tôi cảm thấy, vị cô nương này, cũng cố chấp y như Sakujirou trước kia vậy.
Imatani Keisuke:
Sao cô lại nhất mực khẳng định giữa chúng tôi có chuyện muốn nói.
Yoimiya:
Bởi vì khi Sakujirou quay về, tuy anh ta không kể gì về anh cho tôi nghe, nhưng anh ta tìm tôi để đặt làm pháo hoa.
Yoimiya:
Tôi đã nghe được chuyện của hai người từ chỗ cha mẹ anh, từ đó tôi biết được pháo hoa có ý nghĩa đặc biệt với hai người.
Yoimiya:
Như vậy nhất định là có tâm tư muốn nói, nhất định là vậy!
Yoimiya:
Không phải vì đang lạc lõng nên mới bắn pháo hoa sao...
Imatani Keisuke:
...
Sakujirou:
Thực ra, tôi quay về đây là do tôi đang lạc lối.
Sakujirou:
Chứ không phải là tôi đã thay đổi suy nghĩ, chỉ là tôi cảm thấy cách làm của tôi như là tránh né hiện thực vậy.
Sakujirou:
Tôi đã thấu hiểu được sự tự do của Mondstadt, khế ước của Liyue, trí tuệ của Sumeru, chính nghĩa của Fontaine. Tất cả đều cho tôi một ấn tượng khó phai.
Sakujirou:
Tôi vui mừng vì tôi đã rời khỏi Inazuma, nhưng trong lúc đó tôi lại nghe được thông tin Inazuma đang thực thi lệnh bế quan tỏa cảng.
Sakujirou:
Tôi là kẻ đào tẩu, đáng lẽ tôi nên hãnh diện với suy nghĩ này, nhưng trên thực tế, điều mà tôi phải làm là mang những gì tôi thấy từ bên ngoài quay về đây.
Imatani Keisuke:
Anh ngây thơ đến nỗi muốn thay đổi nơi này sao?
Sakujirou:
Không, tôi không suy nghĩ lớn lao như vậy nữa, tôi chỉ cảm thấy chạy trốn là chuyện không nên...
Sakujirou:
Vì rõ ràng anh đã không chạy trốn.
Imatani Keisuke:
...!
Sakujirou:
Tôi có cuộc sống khá vất vả, cũng không biết cuộc sống của anh như thế nào.
Sakujirou:
Nhưng tôi nghe theo vận mệnh mà quay về đây để thăm mọi người.
Imatani Keisuke:
...Ai mà lại có cuộc sống tốt chứ.
Imatani Keisuke:
Tôi rất sùng bái Raiden Shogun, cô ấy đặt tất cả mọi tư tưởng vào trong giáo điều để thực thi.
Imatani Keisuke:
Nhưng công việc của tôi hiện tại, lại là trừng phạt những kẻ phản bội, tịch thu Vision. Tôi chưa từng nghĩ rằng trở thành người của Hiệp Hội Tenryou là sẽ phải làm những việc này...
Imatani Keisuke:
Việc tôi làm, liệu có thực sự đúng đắn không?
Imatani Keisuke:
...
Sakujirou:
...
Imatani Keisuke:
Tôi để thuyền ở đây cho anh.
Sakujirou:
Sao?
Imatani Keisuke:
Tôi không có cách để giữ anh ở lại Inazuma, nhưng tôi không muốn bắt anh về.
Sakujirou:
Nhưng nếu vậy anh sẽ phải giải thích thế nào với cấp trên?
Imatani Keisuke:
Chuyện này anh không cần quan tâm, tự tôi sẽ có cách.
Imatani Keisuke:
Tôi nghe nói hiện giờ người bên ngoài muốn về Inazuma, cần phải làm thủ tục rất phức tạp, nhưng chung quy vẫn là có cách.
Imatani Keisuke:
Tôi sẽ giúp anh, nhưng trước đó thì anh phải ở bên ngoài đợi tôi.
Imatani Keisuke:
...Đừng có chết trên đường đấy nhé.
Sakujirou:
Yên tâm đi, Keisuke.
Sakujirou:
Tôi vẫn muốn ngắm pháo hoa với anh đấy.
Imatani Keisuke:
Ừm, để lần sau đi.
Trong thầm lặng, Sakujirou chèo thuyền rời đi.
Imatani Keisuke:
Lần này chắc là bị giáng chức rồi, haiz...
Imatani Keisuke:
Cũng đã già như vậy rồi mà sao tôi lại làm ra việc ấu trĩ như vậy chứ.
Nhà Lữ Hành:
Chiếc thuyền đó...
Imatani Keisuke:
Chính là thuyền mà Sakujirou dùng để bỏ trốn, trước đó tôi bảo Yoshitaka chuyển đến đây, để gọi là "tạm để hàng lậu" mà thôi.
Imatani Keisuke:
Đuổi Sakujirou đến đây, cũng là do tôi đã có kế hoạch trước.
Imatani Keisuke:
Cũng như Yoimiya nói, tuy tôi đã quyết tâm, nhưng hành vi của tôi đã để lộ nguyện vọng thực sự của tôi...
Yoimiya:
Nhưng tôi cảm thấy anh làm rất đúng, với lại như anh thấy đó, chỉ cần nói ra thì mọi chuyện đều đã được hóa giải rồi.
Imatani Keisuke:
Ừm, giờ tôi cũng đã hiểu rồi, cảm ơn cô. Không ngờ suy nghĩ của tôi lại bị nhìn thấu như vậy.
Yoimiya:
Hì hì, bởi vì tôi rất thân với cha mẹ của anh, họ rất tốt bụng, cho nên anh chắc chắn cũng là một người tốt.
Imatani Keisuke:
Tôi sớm đã nghe nói nhà Naganohara có người thừa kế, tuy có phần lỗ mãng với hơi ồn ào, nhưng quả là...danh bất hư truyền.
Imatani Keisuke:
À phải rồi, lễ hội pháo hoa năm nay, cô có thể để cho tôi một phần không?
Yoimiya:
Không được, không có mẩu giấy đó thì tôi sẽ không làm được, mà mẩu giấy đó đã bị Sakujirou mang đi rồi.
Imatani Keisuke:
Thì ra là vậy...
Imatani Keisuke:
Vậy thì thôi vậy.
Yoimiya:
Hì hì, cũng đừng thất vọng quá, trước đây tôi có nói, Sakujirou về đây có tìm tôi để đặt làm pháo hoa mà.
Yoimiya:
Tuy không thể giúp anh làm, nhưng giờ đây Sakujirou đã không thể bắn pháo hoa nữa rồi, để tránh lãng phí, anh thay thế anh ta nhé.
Imatani Keisuke:
...Thành thật cảm ơn
Yoimiya:
Ừm, đừng nên bỏ lỡ lễ hội pháo hoa nhé.
Imatani Keisuke cũng đã rời đi.
Paimon:
Ở điểm này Yoimiya thể hiện kiên quyết thật.
Yoimiya:
Bởi vì tôi thích nói chuyện mà, tôi tin rằng ngôn ngữ có sức mạnh kỳ diệu.
Yoimiya:
Nếu như không bày tỏ mà cứ giữ trong lòng thì mọi người sẽ đứng nhìn cơ hội trôi qua.
Yoimiya:
Tuy Sakujirou và Keisuke sẽ không quay trở về như trước được nữa, nhưng ít ra...họ đã không còn lưu giữ tâm tư trong lòng nữa.
Yoimiya:
Được rồi, đi theo tôi nào, tôi sẽ dẫn bạn đến chỗ thích hợp nhất để ngắm pháo hoa.
Yoimiya:
Cha sẽ thay tôi bắn những chiếc pháo hoa của bạn lên bầu trời.
Nói chuyện với Yoimiya
Pháo hoa đầy màu sắc nở rộ trên bầu trời thành Inazuma, Sakujirou một mình chèo thuyền nhỏ rời khỏi Inazuma giữa khung cảnh tráng lệ, rồi vô tình nhìn thấy pháo hoa quen thuộc và bật khóc. Và chính Yoimiya, người đã tổ chức hội pháo hoa này, vốn luôn huyên thuyên không ngừng suốt dọc đường đi, lúc này cũng im lặng một cách lạ thường, trầm ngâm chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngắn ngủi này.
Yoimiya:
Chà, thật tuyệt, lễ hội pháo hoa lần này đẹp đến động lòng người.
Yoimiya:
Chắc là sẽ không cảm động đến chảy nước mắt chứ? Tôi thấy đôi mắt bạn hơi long lanh rồi đó.
Yoimiya:
À, bạn có thấy pháo hoa màu vàng kia không?
Yoimiya:
Đó là cái mà tôi đã nhờ cha làm cho các bạn.
Paimon:
Ồ, đúng là ấn tượng thật!
Yoimiya:
Ha ha, vậy thì tốt rồi, tôi hy vọng bạn sẽ có được ấn tượng tốt nhất sau khi ngắm hội pháo hoa lần này.
Yoimiya:
Dù cho đi bao xa, gặp phải chuyện gì, hoặc thành công hay kiệt sức ít ra cũng sẽ nhớ được màn pháo hoa của hôm nay.
Yoimiya:
Tôi tin rằng trong quãng thời gian sau này, pháo hoa trong lòng bạn sẽ càng trở nên tuyệt vời hơn nữa.
Yoimiya:
Đúng rồi, vậy giờ bạn đã là khách hàng của tôi rồi đó nha, nếu muốn ngắm pháo hoa thì cứ đến tìm tôi nhé!
Paimon:
Khi Yoimiya ngắm pháo hoa cứ như là biến thành một người khác vậy, không nói gì cả, cũng như không còn nghe thấy gì.
Yoimiya:
À, cái này sao, chỉ là do tôi có thói quen quá tập trung vào ngắm pháo hoa mà thôi.
Yoimiya:
Pháo hoa do bản thân tạo ra và bắn nó lên không trung, là một nghi thức quan trọng trong cuộc đời tôi.
Yoimiya:
Ban nãy bạn hỏi tôi rằng pháo hoa đối với tôi mà nói là gì đúng không?
Paimon:
Ừm.
Paimon:
Đối với Kouichi mà nói, đó đại diện cho kỷ niệm của tình bạn.
Paimon:
Đối với cha mẹ của Keisuke mà nói, đó là đại diện cho kỷ niệm của hôn nhân.
Paimon:
Còn đối với Keisuke và Sakujirou, thì...
Nhà Lữ Hành:
Là niềm tin chưa từng đổi thay đúng không.
Paimon:
Đúng đúng, chính là niềm tin!
Yoimiya:
Đối với tôi mà nói...
Yoimiya:
Hì hì, thành thật mà nói thì tôi cũng chưa nghĩ qua, cho nên tôi không biết.
Paimon:
Hử? Tôi còn nghĩ là sẽ nghe được câu trả lời động lòng người nào đó chứ.
Yoimiya:
Thực ra chưa có ai hỏi tôi câu này qua, và tôi cũng cảm thấy chuyện này không thật sự to tát lắm.
Yoimiya:
Tôi chỉ là may mắn được sinh ra trong gia đình Naganohara, may mắn được cha truyền lại kỹ nghệ làm pháo hoa.
Yoimiya:
May mắn gặp được rất nhiều người, nghe được rất nhiều câu chuyện, biết được những thứ quý giá của họ đều gửi gắm vào pháo hoa.
Yoimiya:
Pháo hoa khi nổ sẽ chỉ phát sáng trong ít giây, nhưng nó cũng giống như sự vĩnh hằng mà Shogun mong muốn vậy.
Yoimiya:
Những nỗi niềm ký gửi của mọi người sẽ không biến mất, cũng giống như lý do tồn tại của pháo hoa vậy, nếu như không có ai xem thì pháo hoa sẽ không tồn tại.
Nhà Lữ Hành:
Đó cũng là một sự vĩnh hằng đó.
Yoimiya:
Và cũng chính vì suy nghĩ đó mà mọi người đặt tâm tư của mình vào trong pháo hoa, cho nên nhà Naganohara mới phải tồn tại.
Yoimiya:
Nếu không, thì chẳng phải đã phụ lòng của mọi người rồi sao?
Yoimiya:
Bạn biết không 旅行者, tuy tôi không suy nghĩ nhiều về những chuyện phức tạp...
Yoimiya:
Nhưng việc có thể sống trong gia tộc Naganohara, được làm ra những quả pháo hoa đẹp nhất, là chuyện mà bản thân tôi tự hào nhất.