arrow_back Genshin Impact Quests
Chương Bọt Biển - Màn 1
Sóng Không Quay Về Biển
Jean - Đội Kỵ Sĩ Tây Phong dường như có chuyện gì đó rất đặc biệt cần nhờ bạn, hãy đi đến tổng bộ Đội Kỵ Sĩ xem thử đi!
Nói chuyện với Jean của Đội Kỵ Sĩ
Jean:
Kỵ Sĩ Danh Dự, cảm ơn cậu đã đến.
Jean:
Vào thẳng vấn đề nhé, Đội Kỵ Sĩ hiện giờ có một việc khá quan trọng muốn ủy thác cho cậu.
Jean:
Ừm, gần đây có nhiều sóng gió, cho dù là tôi hay là thành viên nào trong Đội Kỵ Sĩ Mondstadt cũng không dám lơ là dù chỉ một giây.
Jean:
Gần đây tôi nhận được rất nhiều tình báo, nói rằng người của gia tộc Lawrence đang qua lại với Fatui.
Paimon:
Fatui, lại là chúng!
Paimon:
Còn gia tộc Lawrence, là ai vậy?
Jean:
Mondstadt trước đây từng có một thời kỳ bị thống trị bởi giới quý tộc cũ. Sự tự do giành được từ bạo chúa Vua Tháp Cô Độc đã bị những quý tộc này gắn lên xiềng xích.
Jean:
"Kỵ Sĩ Bồ Công Anh" đời đầu là Vennessa đã khởi nghĩa lật đổ sự thống trị của giới quý tộc cũ, lập ra Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, nên Mondstadt mới có được ngày hôm nay.
Jean:
Còn giới quý tộc mang lại xiềng xích cho Mondstadt, chính là gia tộc Lawrence.
Paimon:
À, hình như tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ hậu duệ của đám người xấu đó lại muốn cấu kết với Fatui sao?
Jean:
Trước mắt chỉ là nghi ngờ, chưa có chứng cứ xác thực nào. Tôi mời hai người đến là để điều tra chuyện này!
Jean:
Bởi vì trước đây, quý tộc cũ và Đội Kỵ Sĩ vẫn luôn đối đầu với nhau.
Jean:
Đội Kỵ Sĩ đã mất rất nhiều thời gian mới hóa giải mâu thuẫn đôi bên. Nhưng hậu duệ của giới quý tộc đó vẫn xem Đội Kỵ Sĩ như kẻ thù...
Jean:
Dù cho chúng tôi có dùng thái độ gì để nói chuyện với họ đi nữa cũng không có kết quả, thậm chí còn phản tác dụng.
Jean:
Tuy có thể áp dụng lệnh "điều tra" với họ, nhưng nếu thực sự họ bị oan thì mối thù giữa đôi bên lại càng sâu đậm thêm.
Jean:
Như vậy những nỗ lực trước đây sẽ trở nên uổng phí.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng tôi cũng là Kỵ Sĩ Danh Dự mà...
Jean:
Trong Đội Kỵ Sĩ, cậu là người thích hợp ra mặt nhất.
Jean:
Cậu cũng không cần quá nhấn mạnh thân phận kỵ sĩ của mình. Cậu từ nơi xa tới đây, không giống như "phần lớn" người trong thành, từ góc độ này có thể tìm thấy chủ đề chung với nhà quý tộc đó.
Jean:
Sau khi kết thân với hắn, có lẽ sẽ moi được thông tin về Fatui.
Paimon:
Không hổ danh là đội trưởng Jean! Suy nghĩ thật chu đáo.
Jean:
Quá khen rồi, đây chỉ là kinh nghiệm tích lũy được qua những lần xử lý vấn đề về ngoại giao thôi.
Jean:
Quý tộc Lawrence đó tên là Schubert, gần đây hắn thường đi dạo ở phía bắc thành Mondstadt.
Jean:
Tính cách của người này rất khó gần, nhưng nếu xử sự đúng mực thì chắc sẽ không có vấn đề gì.
Jean:
Cảm ơn sự hỗ trợ của cậu. Nếu gặp khó khăn gì thì hãy đến đây nhé.
Nói chuyện với những người bên tường thành
???:
Ai đấy?
Paimon:
Xin chào, chúng tôi đến để...
???:
Xin chào?
???:
Xin chào? Ta không nghe nhầm chứ?
???:
Hừ, ngọn cỏ ven đường mà cũng dám tùy tiện đến chào hỏi ta à.
Schubert:
Quả nhiên là người từ nơi khác đến, ngay cả ta cũng không biết. Ta là Schubert Lawrence, hậu duệ của quý tộc.
Schubert:
Muốn chào hỏi ta sao, phải chú ý cách ăn nói vào, như vậy thì ta nghe mới lọt tai.
Schubert:
Nếu nghe hiểu những gì ta nói thì bây giờ ngươi phải quỳ xuống, khiêm tốn tự giới thiệu kèm theo lời xin lỗi, như vậy mới là lễ nghi cơ bản!
Paimon:
Chà! Sao phức tạp vậy, nghe không hiểu gì cả?!
Schubert:
Hừ, trong thời đại trọng lễ nghĩa đó thì lễ nghi cơ bản này, là thường thức cần có khi gặp quý tộc!
Schubert:
Nếu như dám chào hỏi thất lễ như vậy, ít nhất là sẽ phải chịu vài roi.
Schubert:
Thời thế bây giờ, ai cũng không biết lễ độ chừng mực, hủ bại đến chướng mắt.
Schubert:
Ngươi nói cái gì? Ngươi đang chất vấn sự tôn nghiêm của quý tộc à?
Schubert:
Ta nói cho ngươi biết, cho dù gia tộc Lawrence hiện giờ có thất thế, nhưng hậu duệ như ta nhất định sẽ phục hưng được ánh hào quang cũ.
Schubert:
Người xung quanh càng thản nhiên thì ta càng phải bảo vệ sự tôn nghiêm của quý tộc. Dẫu sao thì từ khi ta sinh ra đã đặc biệt rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn chưa nói gì cả...
Schubert:
Thôi, lời nói của ngươi ta nghe không lọt tai, ta không muốn nói chuyện với đám thường dân như ngươi.
Schubert:
Hơn nữa, ta cũng không có nghĩa vụ phải dạy cho ngươi sự lễ phép.
Schubert:
Ta còn việc quan trọng phải làm, đi trước đây.
Paimon:
Người như vậy trong mắt Jean chỉ là "không dễ gần" thôi sao?
Paimon:
Hay là chúng ta quay về tìm cô ấy thương lượng lại đi.
Nói chuyện với Amber
Amber:
Ồ, là Kỵ Sĩ Danh Dự sao! Tôi vừa định đi trinh sát thì gặp bạn ở đây!
Amber:
Hử? Nhìn vẻ mặt của bạn, hình như gặp phải chuyện không vui hả?
Paimon:
Chuyện mà đội trưởng Jean ủy thác cho chúng tôi... có vẻ như thất bại rồi.
Amber:
Đừng nản lòng, thất bại là chuyện thường tình mà. Tôi cũng đâu phải lúc nào cũng tìm được tin tình báo có ích đâu nè.
Amber:
Cho nên, phấn chấn lên nào!
Amber:
Hì hì. Hay là vậy đi, tôi sẽ nghĩ cách giúp bạn nhé, bạn đang gặp phải chuyện gì?
Paimon:
Đội trưởng Jean nhờ chúng tôi đi làm quen với Schubert Lawrence.
Paimon:
Nhưng khi gặp thì chúng tôi mới thấy tính cách của người này kỳ lạ quá, hắn vốn không định nghe người khác nói chuyện...
Amber:
À à, tôi biết người này! Chắc là hắn đã nói các bạn không biết lễ độ đúng không.
Amber:
Ha ha, tôi cũng từng bị dạy dỗ vài lần, người của nhà Lawrence có hơi kỳ lạ.
Paimon:
Tất cả họ đều thế sao?
Amber:
Họ cảm thấy quý tộc thì cần phải có đặc quyền của quý tộc thôi, có thể lý giải được... Nhưng tôi vẫn thấy họ bị cổ hủ lỗi thời quá.
Amber:
Nhưng mà, gia tộc đó cũng có một ngoại lệ đặc biệt, chính là đồng đội của tôi, Eula!
Paimon:
Đồng, đồng đội?
Amber:
Đúng vậy, cô ấy là người của nhà Lawrence, nhưng cũng là đội trưởng tiểu đội 4 của Đội Kỵ Sĩ.
Amber:
Vì Eula là trường hợp đặc biệt, cô ấy khác với những người trong gia tộc, có cách suy nghĩ và hành động riêng của mình.
Amber:
Nói cách khác, cô ấy không để tâm đến những luật lệ trong gia tộc.
Amber:
À, nếu muốn biết làm sao để nói chuyện với nhà Lawrence thì cô ấy biết rõ nhất. Bạn đến gặp cô ấy là hiểu thôi.
Paimon:
Tôi không hiểu cho lắm, nếu Eula là người nhà Lawrence, vậy thì tại sao Jean lại tìm chúng tôi mà không trực tiếp đi nhờ Eula?
Amber:
Chuyện này cũng khá dài dòng. Nói đơn giản thì do Eula đã gia nhập Đội Kỵ Sĩ, nên người nhà của cô ấy đều rất không thích cô ấy...
Amber:
Trong mắt của họ thì Eula giống như kẻ phản bội.
Amber:
Hì hì, nhưng cô ấy rất thân thiện, chỉ cần bạn hỏi là cô ấy sẽ chỉ cách bạn giao tiếp với Schubert thôi.
Amber:
Sáng nay hình như cô ấy đã ra ngoài tuần tra, bạn có thể đến Núi Vọng Phong để tìm cô ấy.
Paimon:
Ừm ừm, cảm ơn Amber, chúng tôi đi đây!
Amber:
Chúc hai bạn may mắn nhé! Tôi đi do thám tiếp đây.
Đến Núi Vọng Phong tìm Eula
Paimon:
Không ngờ trong Đội Kỵ Sĩ còn có một người như vậy...
Paimon:
Muốn học lễ nghi của nhà Lawrence thì tìm người nhà Lawrence để học là nhanh nhất rồi!
Đánh bại Fatui gần đó
Paimon:
Ấy, ở đây có Fatui sao? Không lẽ Eula vì chúng mà đến?
Paimon:
Dù sao đi nữa thì cứ nghênh chiến trước vậy Traveler!
Chứng kiến thiếu nữ hạ gục Fatui cuối cùng
Khi các bạn đang tập trung chiến đấu, bỗng một thiếu nữ tay cầm đại kiếm bất ngờ xuất hiện, giúp các bạn giải quyết đám Fatui đang muốn tấn công...
Nói chuyện với Eula
???:
Ra tay nhanh quá, chúng đều là mục tiêu mà tôi theo dõi trong thời gian dài.
???:
Vậy lần này công lao đều thuộc về hai người rồi đó, đúng là "tiên hạ thủ vi cường"!... Mối thù này, tôi sẽ ghi nhớ!
Paimon:
...Hử?
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã, ghi thù?
???:
Đúng vậy, tôi nghe thấy tiếng động lớn nên vội chạy đến, phát hiện cậu đang chiến đấu với Fatui, lại còn đang chiếm thế thượng phong nữa.
???:
Nếu tôi còn không ra tay thì sẽ không còn lại gì cho tôi mất.
???:
Nhưng mà, cũng may hai người không bị thương, chiến đấu với nhiều Fatui như vậy là một chuyện rất nguy hiểm.
Paimon:
Tuy không hiểu lắm, nhưng cảm ơn cô đã quan tâm đến sự an toàn của chúng tôi.
???:
Hả? Sao tôi lại quan tâm đến an toàn của kẻ thù chứ?
Paimon:
Nhưng ban nãy cô có nói "may mà hai người không bị thương"...
???:
Ý tôi là nếu như hai người bị thương thì tôi không những bị tranh công, mà còn phải phụ trách vác hai người về thành nữa...
???:
Như vậy hai người lại gây thêm phiền phức cho tôi! Mối thù này lại càng sâu thêm!
Paimon:
Có cả cách giải thích này nữa sao?!
Nhà Lữ Hành:
Cô chắc là Eula đúng không?
Eula:
Đúng vậy.
Paimon:
Đúng là cô ấy cũng thật kỳ lạ... Tuy cũng không đến nỗi là không thể giao tiếp được.
Eula:
Này, bình phẩm người mới gặp là "kỳ lạ", khoan hãy bàn đến lễ nghi của quý tộc, đây cũng xem như là sự bất lịch sự trong giao tiếp thường ngày đấy!
Eula:
Nhưng mà, sao hai người lại biết tên tôi?
Paimon:
Traveler là Kỵ Sĩ Danh Dự của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, chúng tôi đang muốn điều tra một quý tộc tên là Schubert Lawrence.
Paimon:
Nhưng hắn rất chú trọng lễ nghi, nên hoàn toàn không muốn nói chuyện với chúng tôi.
Eula:
Ha ha, tôi hiểu rồi, ông ấy là chú của tôi, tính của ông ấy là thế đó.
Eula:
Nhưng mà, sao lại phải điều tra ông ấy?
Nhà Lữ Hành:
Hắn có vẻ đang có âm mưu với Fatui.
Eula:
Ra là vậy, ha ha, thật to gan, dám đứng trước mặt tôi nói xấu người nhà tôi sao. Thù này tôi sẽ ghi nhớ.
Paimon:
Không phải, đây là ủy thác của đội trưởng Jean! Hơn nữa chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ mà thôi!
Eula:
Trong mắt người Mondstadt, nhà Lawrence đều là người xấu, cho nên nếu vì lời đồn nào đó mà bị nghi ngờ thì cũng không có gì lạ.
Paimon:
Hừm, cũng có lý, dẫu sao trước đây gây nghiệp quá nên danh tiếng cũng không được tốt cho lắm.
Eula:
Ra là cô cũng nghĩ như thế sao... Vậy mối thù này ghim thêm lần nữa.
Paimon:
Rõ ràng là cô nói vậy trước mà?!
Eula:
Ha ha, thú vị lắm, lần đầu gặp mặt đã khiến tôi ghi thù đủ 3 lần, lâu lắm rồi tôi mới gặp người thú vị như vậy.
Eula:
Hai người đến đây là để học lễ nghi của nhà Lawrence, như vậy mới có thể nói chuyện được với chú tôi đúng không?
Paimon:
Ừm, là Amber giới thiệu chúng tôi đến.
Eula:
Không vấn đề gì, tôi có thể dạy cho hai người. Giờ thì cứ quay về Mondstadt đã nhé, phải tìm nơi có người thì mới luyện tập được.
Eula:
Hai chuyện khác nhau mà. Nếu đã là ủy thác của Jean và được Amber giới thiệu đến thì tôi cũng phải nể mặt chứ.
Tìm được Eula một cách thuận lợi, cô ấy đồng ý dạy cho bạn lễ nghi gia tộc Lawrence. Để có thể hoàn thành yêu cầu của Jean, bạn phải tiếp nhận một loạt các bài huấn luyện...
Đến quảng trường trước Giáo Đường
Paimon:
Tuy là ghi thù nhưng cô ấy lại không giống đang giận, thật khó hiểu...
Paimon:
Haiz, những người quái dị mà chúng ta gặp được quả không ít.
Nói chuyện với Eula
Eula:
Hai người về rồi sao, vậy chúng ta bắt đầu học bài lễ nghi đầu tiên nhé...
Paimon:
Đợi đã, chúng tôi còn có một việc cần làm rõ, nếu không sẽ không yên tâm!
Eula:
Vẫn còn nghĩ đến chuyện này sao, nói không chừng hai người còn thù dai hơn tôi đấy.
Eula:
Yên tâm, ghi thù với báo thù là hai chuyện khác nhau. Giờ tôi không có tâm trạng báo thù nên cứ ghim trước vậy.
Paimon:
Báo thù cũng phải xem tâm trạng à...
Eula:
Thù mà tôi ghim cũng phải có thứ tự trước sau, cho nên báo thù cũng phải đợi đến lượt.
Eula:
Vì vậy cũng không biết đến bao giờ mới tới lượt hai người.
Paimon:
Nếu như có nhiều mối thù vậy rồi, thì chuyện chúng tôi mạo phạm xem như bỏ qua nhé?
Eula:
Vậy không được, đừng tưởng bở. Đã giành công lao, xem tôi như kẻ xấu, còn nói xấu chú tôi, vậy mà muốn tôi bỏ qua sao?
Eula:
Đừng áp lực quá, chí ít thì tôi sẽ không làm phiền khi hai người điều tra chuyện này, được chứ! Dù sao cũng có câu "cây ngay không sợ chết đứng".
Eula:
Nếu như chú tôi không làm việc gì xấu, thì điều tra một chút cũng không ảnh hưởng gì.
Eula:
Còn nếu chú tôi đang có âm mưu gì, thì chịu sự trừng phạt cũng là thích đáng mà.
Eula:
Lời giải thích này hai người hiểu rồi chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tạm thời chấp nhận được.
Eula:
Vậy thì tốt, quay về chuyện lễ nghi, giới quý tộc rất xem trọng hai phương diện là lời nói và cử chỉ.
Eula:
Nói về mặt lời nói trước, dù là những vấn đề thường ngày đi nữa thì giới quý tộc cũng có cách thức nói chuyện đặc biệt.
Paimon:
Ờ ờ, cách nói chuyện đặc biệt, tôi đã được lĩnh hội rồi.
Paimon:
"Thù này, tôi sẽ nhớ!"
Eula:
...
Eula:
Hoàn toàn không đúng, lại còn rất kỳ lạ nữa.
Paimon:
Rõ ràng là học từ cô mà! Đừng nói người ta "kỳ lạ", câu này của cô nói đó!
Paimon:
Không lẽ, quý tộc trọng lễ nghi như cô đây lại tự mình không tuân thủ sao?
Eula:
Bởi vì rất phiền phức, để tôi thị phạm một lần là cô sẽ hiểu.
Eula:
Vậy lấy ví dụ chào hỏi bạn bè nhé, e hèm... "Gửi đến bạn một lời chào ấm áp như ánh bình minh, bạn thân của tôi."
Paimon:
Như ánh bình minh... là sao?
Eula:
Câu này, chỉ có thể chào hỏi với nhau vào buổi sáng, và thân phận của đối phương cũng phải ngang hàng với mình.
Eula:
Từ ấm áp biểu hiện cho tình bằng hữu là vô giá không sao đo đếm được, đấy chính là những câu nói của bậc quân tử.
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là chào hỏi bạn bè cũng phiền phức thế sao.
Eula:
Haiz, không không, phải cẩn thận, nếu như dùng câu này để chào hỏi bạn thân thì sẽ khiến người ta giận đấy.
Paimon:
Hả? Nhưng ban nãy tôi có nghe thấy chữ "bạn thân" mà.
Eula:
Tuy là "bạn thân", nhưng... chỉ là hiểu thế thôi. Từ "bạn thân" trong nhà Lawrence được hiểu là người bạn không lạ không thân mà thôi.
Eula:
Quý tộc coi trọng thể diện, đối diện với "bạn bè không lạ không thân" thì dùng "bạn thân" để xưng hô xem như khách sáo.
Eula:
Nếu như dùng từ "bạn thân" để chào hỏi bạn thân thực sự thì sẽ khiến đối phương cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không được khăng khít.
Eula:
Đây chỉ là bước đầu tiên của việc chào hỏi thôi, chào hỏi xong còn phải hàn huyên nữa...
Paimon:
Đợi đã! Ban nãy là đã trừu tượng lắm rồi!
Paimon:
Hay là đi tìm vài người để cho cô thị phạm thử cách giao lưu của quý tộc nhé?
Eula:
Cái này...
Eula:
Được rồi, vậy thì đi theo tôi, chúng ta đi tìm vài người thử.
Nói chuyện với người dân, quan sát thị phạm của Eula
Norman:
Cô là... Eula của nhà Lawrence sao? Có vẻ như có điềm xấu rồi...
Eula:
E hèm... Con người gian khổ kia, liệu có thể dừng lại một chút? Ngươi có biết rằng quý tộc Lawrence đang hiện diện ở nơi này và có chuyện trọng đại cần thông báo không.
Eula:
Hãy trang nghiêm mà quỳ xuống, ừm... sau đó sao nhỉ? À ừm, dùng sự thành kính nhất để đón nhận ánh hào quang của quý tộc.
Norman:
Sao lại nói những câu không đầu không đuôi thế?
Eula:
...Đợi đã, ở nhà dạy phải xử lý tình huống này thế nào nhỉ...
Eula:
"Khi có tranh chấp, phải thể hiện được sự oai phong và tôn nghiêm của gia tộc."
Eula:
Hiểu rồi. E hèm, ngươi thân là dân đen, nhận được sự ban ơn mà sống, phải biết khép nép cung kính, sao có thể phát ngôn thiếu tôn trọng như thế?
Norman:
Haiz, người của nhà Lawrence đúng là kỳ lạ...
Norman:
Thời đại hoành hành bá đạo của nhà Lawrence đã qua lâu rồi, tôi mặc kệ cô muốn làm gì, mau đi đi.
Norman:
Nhưng tôi cũng nói rồi, tôi không quan tâm các người đang làm gì, tôi không muốn dính dáng đến nhà Lawrence.
Norman:
Cho cậu một lời khuyên, nếu đã ở Mondstadt thì tốt nhất đừng nên đến gần người của nhà Lawrence.
Norman:
Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Nói thêm chút nữa tôi sợ nhịn không nổi.
Eula:
Này này! Đừng đi! Đáng ghét, đợi đấy, ghim!
Paimon:
Chỉ là vì cái danh hiệu Lawrence thôi sao, đâu cần phải thế chứ...
Eula:
Không sao, chuyện này tôi sớm đã tính đến rồi, chúng ta đi tìm người khác thôi.
Tiếp tục nói chuyện với người dân
Eula:
E hèm, tên khốn khổ kia, ngươi hẳn phải biết nhà Lawrence quyền quý đang hiện diện ở đây và có chuyện quan trọng cần công bố chứ.
Eula:
Hãy tỏ lòng thành kính và quỳ xuống, đón nhận ánh hào quang mà quý tộc ban tặng đi.
Leno:
...
Eula:
Chà, sao không có phản ứng gì nhỉ? Trong lễ nghi có nói là phải đợi đối phương quỳ xuống rồi đứng dậy, sau đó dùng tư thế thượng đẳng để nói chuyện tiếp.
Eula:
À đúng rồi, cũng không được nhìn đối phương quá lâu, nếu không địa vị sẽ bị xem nhẹ... Chết rồi, hình như mình nhìn hơi lâu.
Leno:
...
Eula:
Được rồi, không quỳ cũng không sao hết. Để tôi nói tiếp vậy. À đợi đã, tình huống này có thể chêm thêm câu tên hỗn xược...
Leno:
Thôi đừng nói nữa, có cần tôi nói câu quá đáng hơn không?
Leno:
Tôi không có gì để nói với nhà Lawrence cả.
Paimon:
Lại là thái độ này sao?
Eula:
Cũng đúng, thái độ anh ấy cứng nhắc quá. Một mình độc diễn cũng không hay lắm, tìm người khác vậy.
Eula:
À, nhưng tôi đã ghi thù lại việc thiếu hợp tác này rồi, hãy đợi đấy!
Tiếp tục nói chuyện với người dân
Eula:
Kẻ khốn khổ...
Randall:
Được rồi được rồi, tôi đã nghe qua rồi, đừng tốn công nữa, tôi không muốn tiếp chuyện.
Randall:
Thật là, mọi người đều phản ứng như thế rồi mà còn không hiểu sao...
Paimon:
Anh bình tĩnh lại đã, chúng tôi không có ác ý.
Randall:
Haiz, tuy tôi biết cô ấy là Kỵ Sĩ Tây Phong, Đội Kỵ Sĩ chắc cũng không tuyển nhầm người, nhưng cái tên "Lawrence" là một căn bệnh không thể cứu chữa được.
Randall:
Ai mà không biết cho đến ngày hôm nay, nhà Lawrence vẫn đang toan tính chiếm lại Mondstadt, phục hưng lại chế độ quý tộc cũ chứ?
Randall:
Không tránh né thì thôi, lại còn dùng giọng điệu của gia tộc để tác oai tác quái. Liệu có để tâm đến cảm nhận của những người bình thường chúng tôi không.
Eula:
Anh nói có lý thật.
Eula:
Nhưng mà, mối thù này, tôi ghi lại đã!
Randall:
Làm, làm gì? Muốn động thủ? Nghe đây, tuy tôi không đánh nổi, nhưng có thể tìm Đội Kỵ Sĩ để tố cáo đó!
Randall:
Xin lỗi, nhưng tôi hy vọng cô ấy hiểu cho thái độ của tôi.
Randall:
Khuyên mọi người một câu, nếu không muốn có chuyện không vui xảy ra thì nên dừng lại sớm đi.
Eula:
Được rồi, nếu đã vậy thì tôi tạm thời không đôi co nhiều, chúng ta đi.
Randall:
Haiz...
Eula:
Không sao, chuyện thường thôi mà, tìm người khác vậy.
Paimon:
Đợi đã, tôi cảm thấy đủ rồi!
Paimon:
Tôi cảm thấy cần phải xin lỗi vì đã bắt cô đi thị phạm. Tôi không biết mọi người có thành kiến với nhà Lawrence như vậy...
Eula:
Ha ha, đành chịu thôi, dẫu sao thì những chuyện xấu của nhà tôi đến cả trẻ con cũng biết, tôi sớm đã quen với những thái độ này rồi.
Eula:
Đừng lo, bình thường nể thân phận kỵ sĩ của tôi nên họ vẫn có thể nói một hai lời với tôi.
Eula:
Hôm nay có lẽ do ngôn từ của quý tộc đã kích động họ thôi. Tin tôi đi, không có gì to tát đâu mà.
Paimon:
Bình thường cũng vậy sao? Tôi cảm thấy không cần thiết phải đối xử với cô như thế.
Eula:
Không còn cách nào khác, kẻ phạm tội thì sẽ có kết cục như vậy. Có lỗi chịu phạt là chuyện đương nhiên mà đúng không?
Eula:
Lịch sử vẫn còn trong tòa thành này, món nợ vẫn đời đời lưu truyền, giờ đây tôi cũng sẽ phải gánh vác.
Eula:
So với những trưởng bối phải lấy thân tạ tội, ít ra tôi vẫn còn tư cách để sống, như vậy là mãn nguyện rồi.
Nhà Lữ Hành:
Cho nên cô đã sớm biết được sẽ gặp phải chuyện như thế này sao?
Paimon:
Và cô vẫn không do dự mà đồng ý thị phạm cho chúng tôi sao...
Eula:
À, cảm ơn đã nhắc. Hừ, mối thù này cần phải ghi lại, sau này thanh toán một lượt luôn.
Eula:
Được rồi, đừng đôi co nữa, cứ xem như tôi thích làm những việc này là được rồi.
Eula:
Nhưng mà chuyện ban nãy có vẻ không giúp ích gì cho giảng dạy cả, phải nghĩ cách khác thôi...
Paimon:
Không cần đâu, Traveler rất thông minh, ban nãy nhất định đã học được không ít rồi!
Paimon:
Đúng không đúng không?
Paimon:
Đến lúc đó tùy cơ ứng biến vậy.
Paimon:
Nói chung đừng để Eula phải cãi nhau với người ta nữa là được.
Eula:
Học được là tốt, mọi người cũng nắm bắt được kha khá rồi đó.
Eula:
Chuyện ăn nói trong giới quý tộc phần lớn là dựa vào tính cách của mỗi người, nói chung cũng khá là cảm tính.
Eula:
Còn về mặt điệu bộ thì nhất định phải học cho kỹ.
Eula:
Tôi có một phương pháp huấn luyện rất hữu hiệu, mọi người theo tôi đến Long Tích Tuyết Sơn nhé.
Nói chuyện với Eula để biết nội dung huấn luyện
Paimon:
Lạnh quá, giới quý tộc huấn luyện nghiêm khắc thế sao?
Eula:
Muốn có được phong thái của quý tộc thì phải duy trì được sự tao nhã của mình, dù trong tình huống ngặt nghèo đến đâu cũng phải như vậy.
Eula:
Ví dụ từ đây nhìn qua, cậu thấy được một đoạn đường núi khó đi đúng không.
Eula:
Nếu là một quý tộc có sự giáo dục tốt, thì sẽ có thể đi qua nhẹ nhàng, thanh thoát, giữ được cốt cách cao quý.
Paimon:
Đấy không còn là quý tộc nữa rồi, mà là một nhà mạo hiểm dày dạn kinh nghiệm.
Paimon:
Về mặt này thì Traveler có vẻ còn nhiều kinh nghiệm hơn quý tộc nhỉ?
Paimon:
Ừm ừm, kinh nghiệm mạo hiểm có thể dùng được trong hình huống này đấy.
Eula:
Ha ha, xem ra hai người rất tự tin nhỉ.
Eula:
Vậy chúng ta bắt đầu nhé, nhớ là phải duy trì điệu bộ thanh tao, bằng không sẽ khó coi lắm đấy.
Nói chuyện với Eula
Eula:
Không tệ đấy, tốt hơn tôi nghĩ nhiều.
Paimon:
Phù phù, suýt nữa thì bị đánh trúng rồi... cũng may mình không ngáng đường.
Paimon:
Vậy chúng tôi đã đủ tư cách làm quý tộc chưa?
Eula:
Vẫn chưa, chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Eula:
Tình huống ban nãy chỉ là tương đối đơn giản. Trong thực tiễn thì sẽ rất khó để có thời gian phân tích tình hình.
Eula:
Phía trước có một tảng Địa Mạch Trấn Thạch, có thể dụ ma vật đến.
Eula:
Trong chiến trận khốc liệt vẫn giữ được bình tĩnh và nhanh chóng phán đoán tình hình. Như vậy mới có thể giữ được vẻ thanh tao đúng nghĩa.
Eula:
Vì sự giáo dục thuở nhỏ của nhà tôi rất nghiêm khắc thôi.
Eula:
Được rồi, chúng ta cùng qua kia thôi.
Nói chuyện với Eula
Eula:
Hay quá, tôi không ngờ cậu có biểu hiện xuất sắc như vậy đấy.
Eula:
Trong môi trường khắc nghiệt như vậy cũng có thể giữ được bình tĩnh. Ha ha, có thể đến cả tôi cũng không làm được giống cậu đâu.
Eula:
Đến đây thì có lẽ tôi cũng không cần phải giảng dạy gì thêm nữa.
Paimon:
Sớm đã nói Traveler rất có sở trường trong vấn đề mạo hiểm rồi mà.
Paimon:
Hì hì, vậy là chúng tôi đã được thông qua rồi đúng không. Chúng ta mau chóng rời khỏi núi tuyết đi, tôi lạnh quá rồi.
Eula:
Đừng gấp, ban nãy tôi chỉ khen Traveler thôi, còn biểu hiện của cô thì không có tiến bộ gì cả!
Paimon:
Tôi cũng là đối tượng huấn luyện sao?
Eula:
Đúng vậy, trong lúc huấn luyện cô cứ bay lung tung, một chút thanh tao cũng không có.
Eula:
Có phải cô xem lời giảng của tôi như gió thoảng mây bay không?
Paimon:
Đúng đúng, vả lại, sự chú ý của tôi đều đã tập trung hết vào Traveler rồi.
Eula:
Dù là lý do gì đi nữa, dám xem nhẹ lời nói của tôi, tôi sẽ ghi thù lại.
Eula:
Thật là, này, mau uống cái này đi.
Paimon:
Đây là gì? Muốn hạ độc chúng tôi à?!
Eula:
Không, đây là sữa nóng.
Eula:
Lạnh đến chịu không nổi rồi đúng không, uống ngụm sữa nóng vào cho ấm đi.
Paimon:
À à, cảm ơn cô! Nhưng mà... cô vừa ghi thù mà...
Eula:
Nếu không phải đã ghi thù cô, thì tôi đã mặc kệ cô chết cóng rồi. Lỡ như cô bị đóng băng trước khi đến lượt bị trả thù thì không phải tôi không trả thù được rồi sao?
Eula:
Cho nên, khoan chết nhé!
Paimon:
Thật là... lạ lùng!
Eula:
Việc phải làm trước khi báo thù thôi, không cần cảm ơn.
Eula:
Được rồi, về Mondstadt thôi, đã học xong lễ nghi rồi thì giờ đã đến lúc chọn quà ra mắt cho chú tôi rồi.
Eula:
Tôi có ý này, chúng ta đến tiệm Người Săn Hươu tìm Sara đi.
Nói chuyện với Amber và Eula
Amber:
Eula và Kỵ Sĩ Danh Dự sao! Xin chào!
Paimon:
Amber, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Amber:
Hì hì, tôi mới vừa ở ngoài thành về, đang định đến quán Người Săn Hươu ăn cơm. Vậy chúng ta cùng ăn nhé!
Eula:
Được đó, đã lâu rồi chúng ta chưa ăn chung.
Eula:
Đến đây ngồi đi nào. Chuyện quà gặp mặt thì chúng ta vừa ăn vừa nói.
Theo lời mời của Amber, bạn và Eula ngồi xuống bên bàn.
Sara:
Cho hỏi mọi người muốn gọi món gì?
Eula:
Chú tôi rất thích món "Thịt Rang Dưa Muối", cô cứ làm một phần mang về nhé.
Sara:
Hiểu rồi. Nhưng việc chuẩn bị lại từ đầu sẽ mất một khoảng thời gian đó, chút nữa đến quầy của tôi để nhận nhé.
Eula:
Đợi đã, món "Gỏi Mãn Nguyện" này là của Amber đặt đúng không?
Sara:
À, không phải, do tôi thấy cô ấy không có gọi món rau nào nên tặng cô ấy một phần nhỏ thôi.
Eula:
Hừ, rõ ràng là không có đặt mà vẫn đem lên, mối thù này phải ghi lại.
Paimon:
Đến chuyện này cũng bị ghim sao?!
Sara:
Cô đâu phải ngày đầu tiên biết tôi, tôi chính là đại ác nhân như thế đấy.
Sara:
Được rồi, mọi người ở đây nhé, tôi đi chuẩn bị món "Thịt Rang Dưa Muối" đây.
Eula:
Con nhỏ Sara này, nhất định phải tìm dịp nào đó trả thù mới được.
Paimon:
Nhưng mà, sao lại chọn món "Thịt Rang Dưa Muối" làm quà gặp mặt nhỉ? Tôi chưa từng nghe qua món này.
Eula:
Đây là món ăn bí mật của quán Người Săn Hươu, chỉ có những khách quen như chú tôi mới biết món này, rất hợp khẩu vị của quý tộc cũ.
Amber:
Nhưng do món này có vị chua chua nên rất nhiều người không thích, dần dần không còn ai gọi món này luôn.
Amber:
Eula từng mời tôi ăn một lần rồi, tôi không nuốt nổi một miếng. Cho nên tôi đã gọi món này là "Thịt Rang Báo Thù".
Eula:
Không ngờ khẩu vị của cô lại khác tôi đến vậy, nhưng mà vô tình trả được thù, tôi cũng thấy rất vui.
Nhà Lữ Hành:
Amber cũng từng bị ghim sao?
Eula:
Đương nhiên, người đáng ghét như cô ấy trong Mondstadt không còn nhiều đâu.
Amber:
Bình thường đùa vui chút không sao, nhưng đừng đùa thế trước mặt Kỵ Sĩ Danh Dự chứ, sẽ bị hiểu lầm đó.
Amber:
Eula cứ luôn nói là ghi thù mọi người, nhưng đó chỉ là cá tính của cô ấy thôi, thực sự thì cô ấy không để bụng đâu.
Eula:
Có chứ! Nhớ rất dai nữa là khác! Cái cô bé này, đúng là đáng ghét đó!
Paimon:
Tôi cũng cảm thấy Eula là một người tốt và hồn nhiên.
Paimon:
Muốn biểu đạt ý tốt thì cũng không cần thiết phải chọn cách miễn cưỡng như vậy.
Eula:
...Haiz, cái cô nhóc này, cô có từng bị xem như một "người có tội" không?
Paimon:
Hình như không...
Eula:
Vậy thì cô đương nhiên sẽ không biết, người xấu muốn làm người tốt thì sẽ rất khó, ai cho tôi lương thiện? Tôi không làm được người tốt, cũng chưa từng có ý định đó.
Eula:
Được rồi, tự nhiên lại nghiêm túc quá, tôi đùa ấy mà. Thôi mau ăn cơm nào, nguội mất đấy!
Sau một hồi bối rối, mọi người lại nói chuyện và cười đùa, cùng nhau thưởng thức bữa ăn một cách hài lòng.
Amber:
No thật, để tôi đi tìm Sara tính tiền.
Eula:
Không cần, tôi đã để Mora ở dưới đĩa rồi. Nếu trực tiếp đi trả tiền thì Sara sẽ không chịu nhận tiền của món tặng kèm đâu.
Eula:
Đừng xem nhẹ kỹ thuật báo thù của tôi, Sara sẽ không ngờ bản thân bị nắm tẩy như vậy đâu, hứ!
Eula:
Được rồi, hai người tự đi gặp chú của tôi đi, ông ấy đang ở một khu trại gần Thanh Tuyền Trấn, khi rảnh rỗi ông ấy thường đến đó.
Paimon:
Hử? Còn nghĩ là Eula sẽ đi chung chứ.
Eula:
Tôi đi theo có chút không tiện. Không có tôi có thể sẽ thuận lợi hơn.
Eula:
À, đừng quên đi lấy món ăn ở chỗ Sara nhé.
Amber:
Tôi cũng phải tiếp tục đi trinh sát đây, lần sau gặp lại nhé.
Eula:
Hẹn gặp lại sau, hai người quả thực rất thú vị.
Nhận món "Thịt Rang Dưa Muối" từ chỗ Sara
Sara:
Đây, món "Thịt Rang Dưa Muối" đã xong rồi, dùng ngay cho nóng nhé.
Sara:
Nếu như Eula có nói những điều kỳ lạ với cậu thì cậu đừng để tâm nhé. Thực ra cô ấy là người rất tốt.
Paimon:
Thực ra tôi cũng muốn hỏi, trước đó khi cô ấy đi nói chuyện với người dân trong Thành Mondstadt, sao thái độ của mọi người dường như rất khinh miệt vậy.
Paimon:
Nhưng ban nãy cô ấy cùng Amber và cả cô nữa lại hình như rất thân với nhau...
Sara:
Cái tên Lawrence đối với người Mondstadt mà nói thật sự rất tồi tệ.
Sara:
Một khi đã mang họ Lawrence, thì mọi người sẽ chỉ thấy "Lawrence", không còn thấy "Eula" nữa.
Sara:
Như vậy mọi việc mà Eula làm đều sẽ có tội, cho dù làm gì đi nữa thì cũng là vô nghĩa.
Paimon:
Vậy tại sao cô lại có cái nhìn khác về Eula như vậy?
Sara:
Bởi vì khi cô ấy gia nhập Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đã tạo nên cú sốc lớn.
Sara:
Rất nhiều người viết thư nặc danh yêu cầu hủy danh hiệu kỵ sĩ của cô ấy.
Sara:
Mặt khác, nhà Lawrence cũng kéo rất nhiều người đến tổng bộ kỵ sĩ, yêu cầu Eula ra mặt giải thích.
Paimon:
Chà, cả hai bên đều căng thật.
Sara:
Đúng vậy, cho nên mới thấy lúc đó quyết tâm của Eula lớn đến mức nào.
Sara:
May mà có thái độ kiên quyết của Đại Đội Trưởng Varka và các kỵ sĩ khác mới có thể dẹp yên được mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là bề mặt, còn dư âm thì vẫn cứ tồn tại.
Sara:
Dưới con mắt của dân thường, cô ấy là vết nhơ của Đội Kỵ Sĩ, còn trong mắt nhà Lawrence, cô ấy là nỗi nhục của gia tộc.
Sara:
Nhưng cô ấy vẫn mang theo trách nhiệm kỵ sĩ đi giúp đỡ từng người một, tôi cũng là một trong số đó.
Sara:
Tôi cảm thấy cô ấy cần phải được thông cảm và thấu hiểu. Ít nhất cũng phải được đối xử công bằng.
Sara:
Ừm, tôi tin rồi sẽ có ngày cô ấy được công nhận.
Paimon:
Sau khi xong việc, chúng ta đi tìm Eula tán gẫu đi. Tôi cảm thấy mình biết cách giao tiếp với Eula rồi.
Sara:
Vậy thì tốt quá, tuy cô ấy không thừa nhận thôi chứ trong lòng thích lắm đấy.
Sara:
Đi thong thả, lần sau lại đến nhé.
Việc huấn luyện lễ nghi tuy không thuận lợi lắm, nhưng cuối cùng bạn cũng đã hoàn thành rồi. Trong quá trình huấn luyện, bạn có vẻ đã hiểu được căn nguyên tính cách của Eula. Sau khi tạm biệt Eula, bạn quyết định hành động, mang theo quà gặp mặt, đến gặp Schubert một lần nữa.
Đến Thanh Tuyền Trấn tìm Schubert
Paimon:
(Túp lều trông lụp xụp quá, nhưng hình như có một chiếc ghế khá tốt...)
Paimon:
(Đây là một trong những lễ nghi của quý tộc sao?)
Schubert:
Lại là các ngươi à? Đừng đến làm phiền ta nữa có được không?
Schubert:
"Khoan dung độ lượng"... thú vị, nói chuẩn đấy.
Schubert:
Được rồi, ta cũng không phải loại người nhỏ nhen, chuyện trước đó coi như bỏ qua. Nếu ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi, lọt tai thì ta nghe.
Paimon:
(Chậc, thượng đẳng thật!)
Schubert:
Ra là vậy, người cùng chí hướng, "kháng chiến" lật đổ đám kỵ sĩ vô dụng. Ngươi, thấu tình đạt lý.
Schubert:
Biểu hiện rất tốt, ta vốn muốn dò xét sự khiêm nhường của ngươi. Ngươi quả nhiên vượt qua được.
Paimon:
(Ra là dò xét sao?! Phiền phức thật!)
Schubert:
Ừm, lễ nghi đạt chuẩn đấy, thật khó tin trong thời gian ngắn mà ngươi tiến bộ nhanh đến vậy.
Schubert:
Nhưng câu từ thanh tao như vậy, học từ đâu đấy?
Schubert:
Không tệ, rất thông minh, xuất chúng hơn đám dân đen trong thành. Nếu như ngươi có dòng máu quý tộc thì tiền đồ nhất định sẽ chói sáng.
Paimon:
Đúng rồi, chúng tôi còn có quà... À ừm, món quà nhỏ mọn, tỏ lòng thành kính, xin hãy nhận lấy.
Schubert:
Ồ, đây là..."Thịt Rang Dưa Muối"?!
Schubert:
Quả nhiên không phải giả vờ, rất có lòng. Thanh niên bây giờ, chỉ cần thành tâm là nhất định sẽ làm được.
Schubert:
Đúng lúc ta đang đói... Không, ý ta là, đã đến giờ cơm rồi, ta không khách sáo đâu.
Schubert:
Thơm thật, hương vị vẫn không đổi. Nhất là vị chua chát này, chỉ có quý tộc mới hiểu được cách thưởng thức.
Paimon:
Chậc, làm mình cũng tò mò về vị của món đó quá.
Schubert:
Được rồi, ta đã cảm nhận được thành ý của ngươi. Thành khẩn như vậy, nhất định là có việc cần nhờ đúng không.
Nhà Lữ Hành:
Nghe nói nhà Lawrence đang có một kế hoạch lớn?
Schubert:
Đến việc này cũng biết sao? Đây là cơ mật của gia tộc ta...
Schubert:
Ừm...
Schubert:
Được rồi, nể mặt ngươi lễ độ như vậy, chắc cũng là nhân tài, ta cũng tạm tin tưởng ngươi.
Schubert:
Đi theo ta, đúng lúc ta đang thiếu người.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cần phải đi đâu?
Schubert:
Gặp gỡ những người bạn từ phương xa của ta, họ sẽ ra tay chi viện, giúp đỡ nhà Lawrence đoạt lại ánh hào quang cũ.
Paimon:
Chỉ cần lễ nghi chu toàn là đã được tin tưởng rồi sao?
Schubert:
Được rồi, cứ đi theo là biết thôi.
Đi theo Schubert đến gặp "trợ thủ"
Paimon:
Người ông ta vừa nói tới, chắc không phải là Fatui chứ?
Paimon:
Nếu như để Fatui nhận ra thì sẽ phiền phức đó, đã có phương án ứng phó gì chưa?
Nói chuyện với Schubert
Schubert:
Ấy? Sao ngươi lại phải mang mặt nạ?
Schubert:
Đúng vậy, dù bọn chúng rất mạnh, nhưng địa vị của ta ở Mondstadt còn cao hơn chúng nhiều.
Schubert:
Nếu vậy thì đúng là không nên dễ dàng để chúng thấy được mặt, ha ha ha...
Paimon:
May mà bạn phản ứng nhanh, không thôi sẽ bị lộ mất...
Schubert:
Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi, ta sẽ giới thiệu với họ, ngươi là khách của ta.
Đi theo Schubert
Schubert:
Đợi chút nữa các ngươi sẽ thấy, ta có rất nhiều người giúp sức.
Schubert:
Nghe nói dạo trước Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đã quét sạch khu này rồi, nhưng ngoài rìa Mondstadt, cũng chỉ có mỗi nơi này kín đáo và đủ rộng rãi.
Schubert:
Tuy trông khá cũ nát, không phù hợp với phẩm chất quý tộc, nhưng chịu đựng chút cũng không sao.
Paimon:
Chúng ta không thể đi nhanh hơn sao?
Schubert:
Đương nhiên không được, quý tộc luôn phải thanh tao, vội vàng thì coi sao được.
Khi các bạn tiến lên, dường như đã thấy rất nhiều Fatui xung quanh đây...
Paimon:
Quả nhiên là Fatui...
Schubert:
Quả nhiên?
Paimon:
À ừm... bởi vì thường gặp họ trong thành. Cảm giác họ... rất có năng lực!
Schubert:
Hứ, chỉ là đám ngoại lai thôi. Chỉ biết dụng võ, không có một tí phong thái gì của quý tộc. Được ta chọn làm đối tượng giao dịch cũng xem như có lợi cho chúng.
Nói chuyện với Fatui giữ cửa
Daler:
Đợi đã, người này là ai?
Schubert:
Ta có cần phải trả lời ngươi không?
Schubert:
Người mà ta dẫn đến đương nhiên là khách. Nếu ngươi đắc tội với khách của ta thì sẽ không thoát nổi tội trạng của nhà Lawrence giáng xuống đâu.
Daler:
Nhưng việc này là tuyệt mật, cần phải thật sự thận trọng.
Schubert:
Quý tộc làm việc mà ngươi cũng dám chỉ dạy sao? Đừng nhiều lời, tránh ra.
Daler:
Hừ, thứ thượng đẳng, không biết có bản lĩnh gì...
Daler:
Được rồi được rồi, mời vào.
Tiếp tục đi theo Schubert
Paimon:
Danh nghĩa của ông cũng có lợi thật đó.
Schubert:
Đương nhiên rồi, nhớ năm xưa, nếu như có người dùng ngữ khí này để nói chuyện với quý tộc thì đã là cực kỳ xúc phạm rồi.
Schubert:
Quý tộc chỉ cần dùng một ánh nhìn, là đủ để quyết định sự sống chết của hắn.
Schubert:
Haiz, quyền lực này cuối cùng cũng về tay ta.
Nói chuyện với Fatui trước mặt
Sergei:
(Tên này, hình như đã gặp qua ở đâu đó...)
Sergei:
Cho hỏi, vị này là ai? Không được tùy tiện dẫn người không đáng tin vào đây.
Schubert:
Đây là người bạn mới của ta, ta lấy thân phận quý tộc Lawrence để bảo chứng cho cậu ấy.
Sergei:
Kế hoạch của chúng ta là tuyệt mật, không được để người ngoài tham dự.
Sergei:
Huống chi tôi nghe nói có một kẻ ngoại lai vừa gia nhập Đội Kỵ Sĩ, gần đây cũng khá nổi tiếng trong Mondstadt đó.
Schubert:
Không thể nào, Traveler tinh thông lễ nghi, ngay cả ta cũng phải dùng sự tôn trọng và tín nhiệm với người này.
Schubert:
Người của Đội Kỵ Sĩ hoàn toàn không để tâm đến phương diện này, làm sao có thể luyện được tốt như thế.
Sergei:
Còn cái đứa này nữa...
Paimon:
Tôi, tôi thì sao?
Schubert:
Được rồi! Đến lời của ta cũng không tin tưởng sao? Đừng quên là ai hỗ trợ các ngươi trong lần hành động này đấy!
Schubert:
Nếu như thiếu sự ủng hộ từ nhà Lawrence, các ngươi sớm đã bị Đội Kỵ Sĩ quét sạch rồi!
Schubert:
Ngươi nên hướng về phía bằng hữu của ta, thành kính tỏ lòng hối lỗi.
Sergei:
Hừ...
Sergei:
Được rồi được rồi, nếu ngài nói vậy thì tôi không truy cứu nữa.
Sergei:
Vào việc đi, bản đồ phòng thủ của Mondstadt mà ngài đã hứa, đã mang đến chưa?
Paimon:
(Mới mở đầu mà đã có màn giao dịch chất lượng thế sao?!)
Schubert:
Đương nhiên là ta có mang.
Sergei:
Để tôi xem... Chậc, sao xấu thế? Đường vẽ cong cong quẹo quẹo, còn ô vuông với vòng tròn này là gì thế?
Schubert:
Nói cái gì? Ta đã tốn rất nhiều thời gian mới vẽ ra đấy!
Schubert:
Còn ô vuông với hình tròn mà ngươi nói! Là kí hiệu nhận biết Kỵ Sĩ Tây Phong!
Sergei:
Haiz, được rồi, miễn cưỡng cũng có thể xem hiểu được. Ngài đảm bảo những thông tin này chính xác đấy chứ?
Schubert:
Đương nhiên rồi, cứ yên tâm. Ngươi cũng đừng quên lời hứa của chúng ta, để lá cờ của nhà Lawrence bay cao trên nóc tổng bộ Đội Kỵ Sĩ đấy.
Schubert:
Quyền sở hữu của tòa nhà đó, còn có cả quyền quản lý tòa thành, đều thuộc về nhà Lawrence.
Sergei:
Ừm, đôi bên cùng có lợi, không cần phải nhắc lại.
Sergei:
Tình báo này rất có ích cho chúng tôi. Đúng rồi, để tránh đêm dài lắm mộng, không được để bất kỳ hành động gì làm bại lộ thân phận của chúng tôi đấy.
Schubert:
Yên tâm, việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, còn có vị bằng hữu này biết nữa, sẽ không còn ai biết nữa đâu.
Schubert:
Đến lúc đó ta sẽ đứng trên nóc tổng bộ, lớn tiếng sỉ nhục sự thống trị yếu kém của chúng. Tất cả thần dân đều phải thần phục dưới trướng của gia tộc Lawrence!
Schubert:
Ha ha, tất cả đều đã quay về với ta!
Sergei:
Haiz...
Sergei:
Nhắc nhở thêm một câu, đừng hành động lỗ mãng, thế nhé.
Nhà Lữ Hành:
Cứ vậy đi.
Paimon:
Cứ vậy đi.
Schubert:
Ấy, sao đột nhiên?
Paimon:
Kỵ Sĩ Danh Dự của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Traveler! Và Paimon, người đồng đội tốt nhất! Kế hoạch của các ngươi đã bị phá sản rồi!
Schubert:
Ngươi, ngươi dám gạt ta! Dám dùng sự lễ độ và thanh tao mà ta tự hào nhất để lấy lòng ta!
Paimon:
Chỉ là ông tin tưởng mù quáng vào những thứ này thôi!
Schubert:
Lập kế hoạch lâu như vậy, không ngờ lại bị bại lộ... Ngươi hãy chờ đấy!
Sergei:
Hừ, ngay từ đầu đáng lẽ không nên tin tưởng vào thứ quý tộc ngu ngốc này mới phải...
Sergei:
Nhưng tình báo đã có rồi, ta sẽ không lãng phí thời gian nữa.
Đánh bại Fatui
Paimon:
Chúng đã tách thành nhiều hướng để chạy rồi!
Paimon:
Tôi nhớ trong đó là đường cụt, vậy chúng ta tiêu diệt Fatui trước rồi đi bắt Schubert sau!
Truy đuổi Schubert
Paimon:
Cửa mở rồi, nhanh lên!
Paimon:
Ấy? Đó là... Eula?!
Lúc này, Eula cùng hai kỵ sĩ khác mau chóng chạy tới...
Nói chuyện với Eula
Schubert:
Đừng chạm vào ta! Ta tự biết đi!
Eula:
Xem ra vừa kịp lúc, ở đây đúng là có rất nhiều Fatui.
Eula:
Là cậu sao, cậu đã điều tra được gì chưa?
Schubert:
Không lẽ, lễ nghi của tên nhóc này, đều là do ngươi dạy sao? Trước giờ ngươi không để tâm tới những thứ này mà!
Schubert:
Vả lại, theo quy tắc của gia tộc, những điều này không được phép chỉ dạy cho người ngoài!
Eula:
À, hình như có chuyện như thế thật. Nhưng thì sao? Đâu có lý do nào ngăn cấm việc này diễn ra đâu nhỉ.
Schubert:
Ngươi... ngươi đã vi phạm đại kị của gia tộc! Ngươi khiến cho kế hoạch dày công chuẩn bị của ta... tan thành mây khói rồi!
Eula:
Cháu biết chú đã tốn rất nhiều công sức, nhưng chú phải biết chuyện này là không nên, thân là một Kỵ Sĩ Tây Phong, cháu không có lý do để bỏ mặc chuyện này.
Schubert:
Lại là Kỵ Sĩ Tây Phong, ngươi nên hiểu rõ! Ta là chú ngươi! Ngươi là người của nhà Lawrence, ngươi phải giúp cho gia tộc giành lại vinh quang cũ!
Schubert:
Ngươi vẫn còn cơ hội sửa sai, hãy tiêu diệt hết đám Kỵ Sĩ Tây Phong này rồi theo ta về!
Schubert:
Có như vậy thì ta mới gửi lời đề nghị tới gia tộc, cho ngươi cơ hội làm lại cuộc đời!
Eula:
Nghe không hiểu, chú muốn Kỵ Sĩ Tây Phong đi tiêu diệt Kỵ Sĩ Tây Phong à?
Schubert:
Ta nhắc lại lần nữa, ngươi không phải là Kỵ Sĩ Tây Phong, ngươi là hậu duệ của nhà Lawrence!
Schubert:
Ngươi mang dòng máu của quý tộc Lawrence, nên phải kế thừa ý chí của gia tộc!
Eula:
...Nhưng mà trước giờ, có khi nào cháu thuận theo ý chí của gia tộc đâu?
Schubert:
Ngươi, ngươi...! Ngươi là đứa đại nghịch bất đạo!
Eula:
Người cần phải phát bực là cháu mới đúng. Chú thân là người của nhà Lawrence, còn dám làm ra những chuyện đe dọa đến an ninh Mondstadt sao.
Eula:
Chú có biết chú đã gây phiền phức cho bao nhiêu người không? Chú có biết để giải quyết chuyện này, cháu đã phải kết thù với bao nhiêu người không?
Schubert:
Ngươi còn dám lên mặt với ta sao?
Eula:
Đúng đấy, cháu đang dạy bảo chú dưới danh nghĩa Lawrence mà chú xem trọng nhất đấy.
Eula:
Cháu chưa từng ở trong thời đại "vinh quang" mà chú nói, nên cũng sẽ không hiểu sự theo đuổi mù quáng này của gia tộc.
Eula:
Nhưng cháu có khả năng phân biệt đúng sai, cũng thấu hiểu được ý nghĩa "tự do" của người Mondstadt.
Eula:
Gia tộc Lawrence không nên và sẽ không bao giờ trở thành thứ mà chú muốn đâu.
Schubert:
Ta, ta...!
Schubert:
Đúng là gia môn bất hạnh! Sao trong gia tộc lại tồn tại thứ quái vật phản bội như ngươi chứ!
Paimon:
Coi bộ tình hình này chắc phải giả bộ thanh tao hệt như không nghe thấy gì cả rồi.
Eula:
Thật không hiểu chú ấy đang tranh luận cái gì. Phiền hai người dẫn chú ấy đi, tôi và Kỵ Sĩ Danh Dự còn có việc phải làm.
Eula:
Nếu mọi người đã hành động rồi thì có nghĩa là đã nắm chứng cứ trong tay rồi đúng không.
Paimon:
Tôi có nhìn trộm một chút, chú của cô đã vẽ lại lộ trình tuần tra và ghi chú lại các thông tin khác rồi...
Eula:
Hừ, vốn nghĩ ông ấy chỉ là một ông chú cổ hủ cố chấp thôi, không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Mối thù này nhất định phải ghi lại.
Eula:
Chuyện còn lại để sau này nói tiếp vậy, chúng ta phải nhanh chóng đoạt lại tấm bản đồ đó.
Đánh bại Fatui tập kích
Paimon:
Ở kia hình như là bản đồ phòng thủ!
Sergei:
Dám đuổi đến tận đây sao, xem ra trận chiến này không thể tránh khỏi rồi.
Sergei:
Cùng ta xông lên! Dám khiêu khích Fatui, hãy để cho chúng có đi không có về!
Nói chuyện và tạm biệt Eula
Eula:
Chính là cái này, nhưng không biết chúng có sao chép ra nhiều bản khác không...
Eula:
Nhưng mà, nếu không còn chú của tôi thì cho dù chúng có tấn công thành Mondstadt đi nữa thì cũng không có lợi ích gì.
Paimon:
Fatui có lẽ sẽ không cần đến sự có mặt của chú cô.
Eula:
Đúng vậy, nếu như không phải muốn có bù nhìn để tiếp quản Mondstadt thì chúng cũng không cần đi một vòng lớn như vậy.
Eula:
Cho dù Fatui khó đoán, nhưng chúng cũng không đến nỗi đi khai chiến công khai vào lúc này, vì như thế thì đối thủ của chúng không phải chỉ có một mình Mondstadt...
Eula:
Nói chung, tôi phải báo cáo mối nguy này cho Đội Trưởng Đại Diện để cô ấy xử lý mới được.
Nhà Lữ Hành:
À phải rồi, cô theo dõi tôi hả?
Paimon:
Đúng rồi, sao cô xuất hiện kịp lúc vậy.
Eula:
Thật ra...
Eula:
Bởi vì trước đó cậu giành công lao của tôi.
Eula:
Cho nên giờ tôi đến để báo thù, giành lại công lao này từ tay cậu.
Paimon:
Hì hì, trải qua nhiều việc như vậy, tôi cũng đã hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô rồi.
Paimon:
Thực ra cô chỉ là âm thầm cảm giác được chỗ chúng tôi sẽ có chuyện bất trắc đúng không.
Paimon:
Lo lắng cho chúng tôi, cũng lo lắng cho chú của mình, nên cô mới dẫn tiểu đội đến đây đúng không?
Eula:
Là báo thù, đừng có tự biên tự diễn nhé!
Eula:
Hừ, trông cô không được lanh lợi nhưng mà mưu mô quá đấy nhỉ.
Eula:
Thù này tôi ghi lại.
Paimon:
Nhưng mà trông không được lanh lợi mà cô nói là có ý gì!
Eula:
Hai người, lần này tôi ghi thù sâu lắm đấy, hãy cẩn thận.
Eula:
Cho dù hai người có hóa thành tro, tôi cũng sẽ không quên!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì chúng ta sẽ là "kẻ thù" rồi.
Paimon:
Vậy thì nhào vô!
Eula:
Ha ha, thật thú vị. Vậy tôi mang tấm bản đồ này về Đội Kỵ Sĩ trước, những chuyện tiếp theo giao cho tôi xử lý là được rồi.
Paimon:
Ừm ừm, chúng ta gặp lại nhau sau.
Eula:
Đương nhiên sẽ còn gặp lại, lần sau đừng làm tôi phải thất vọng đấy!