arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Dẫn Điệp Màn 1
Bướm Bay Về Nơi Đâu
Mạo hiểm đi đến Dốc Vô Vọng, Paimon cảm thấy có gì đó kỳ lạ...
Đến Dốc Vô Vọng
Paimon:
Tại sao, tại sao chúng ta phải đến đây? Tôi có một linh cảm rất xấu.
Paimon:
Tôi không sợ, tôi chỉ đang lo cho bạn thôi.
Paimon:
Bạn thấy đấy, trong những câu chuyện kinh dị thường có bối cảnh giống như vậy, ở nơi hoang vu, với ánh sáng yếu ớt, và trong bóng tối, một bóng người đột nhiên xuất hiện...
Meng:
Hả...?
Paimon:
A A A! Nhà Lữ Hành, Bạn mau nghĩ cách đi!
Paimon:
Trực giác của tôi cho tôi biết, những người ở đây đều không phải người bình thường!
Paimon:
Nếu bị hắn bắt chuyện, nói không chừng sẽ bị ăn mất!
Meng:
Các bạn, các bạn là ai?
Meng:
Nhà Lữ Hành? Lẽ nào là người ngoại quốc, tôi chưa thấy ai ăn mặc như vậy bao giờ.
Meng:
Lẽ nào là... là từ "thế giới đó" du hành đến đây?!
Meng:
Tôi chỉ đến đây để làm đám tang, không có ý mạo phạm, dù bạn là ai thì có lẽ chúng ta cũng không thù không oán!
Paimon:
Ừm, xem ra chỉ là một tên nhát gan bình thường, mà hình như có vẻ còn sợ hơn cả tôi.
Paimon:
Hihi, vậy thì đến lượt tôi thể hiện sự thân thiện đây.
Paimon:
Đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm gì bạn đâu.
Meng:
Hả?! Định ra tay với tôi thật sao!
Paimon:
Không không không, đừng căng thẳng, không cần làm gì cả, thư giãn đi.
Meng:
Thư giãn? Có nghĩa là nếu không thành thật thì sẽ bị thủ tiêu sao?!
Meng:
Đừng qua đây, chúng ta không thù không oán, đừng qua đây, đừng qua đây!
Paimon:
Này! Đã nói là không sao mà!
Paimon:
Tôi, tôi không nói sai gì chứ?
Paimon:
Chúng ta mau đuổi theo, đừng để anh ấy làm chuyện dại dột.
Gỡ bỏ hiểu lầm với Lão Meng
Meng:
Đường chủ, đường chủ, có con ma đuổi theo kìa!
???:
Hả?
???:
Ồ, đừng ngạc nhiên, họ không phải ma quỷ, chỉ là người bình thường thôi.
Paimon:
Đúng vậy! Đã nói không phải là ma rồi, tại sao không bình tĩnh lại nghe chúng tôi giải thích.
Paimon:
Nhưng hình như nói là khách cũng không đúng lắm...
???:
Thật ngại quá, anh ấy là người phụ trách tang lễ mới đến, tên Lão Meng, lần đầu đến đây làm tang lễ, khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ.
Paimon:
Tang lễ, tang lễ... Ồ! Vãng Sinh Đường mà Zhongli làm khách không phải chuyên làm công việc này sao?
???:
Hửm? Không ngờ các bạn cũng quen biết Zhongli, vậy thì tôi cũng dễ giải thích hơn nhiều.
Hu Tao:
Tôi là Hu Tao, là đường chủ hiện tại của Vãng Sinh Đường, chủ yếu lo những việc... ừm, sinh ly tử biệt.
Hu Tao:
Nhưng tôi rất thích công việc này, Vãng Sinh Đường cũng là cửa hiệu lâu đời, bất kể bạn cần gì, cũng có thể nói với chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi không phải là khách.
Paimon:
Đúng vậy, đúng vậy. Dù chúng tôi có việc cần tìm Vãng Sinh Đường thì cũng sẽ không chạy đến đây.
Hu Tao:
Ôi, tôi không nói về những "vị khách" đến để bàn chuyện làm ăn với tôi, mỗi người đều được định sẵn là "khách" của tôi khi họ được sinh ra trên thế giới này.
Hu Tao:
Dù bây giờ không phải, thì sớm muộn gì cũng phải.
Paimon:
Ơ, ơ...?
Hu Tao:
Vãng Sinh Đường rất hoan nghênh các dịch vụ đặt trước, chúng tôi là sự lựa chọn tốt nhất để bạn yên tâm về sau.
Hu Tao:
Nhưng mà thời gian đặt trước phải chính xác một chút. Nếu không sẽ phải tốn rất nhiều công sức!
Hu Tao:
Nếu không thể quyết định được thì ít nhất hãy báo trước cho tôi một tiếng. Nếu không đến lúc đó tôi sẽ thất vọng khi nhìn thấy bạn vẫn sống vui sống khỏe đó.
Paimon:
Chờ chút chờ chút, chờ chút!
Paimon:
Chuyện này... cái đó... rốt cuộc tôi phải hỏi từ đâu đây?
Meng:
Xin lỗi, đường chủ là một người rất đặc biệt, để tôi giải thích.
Meng:
Chúng tôi nghe nói rằng gần đây có một việc liên quan đến tâm linh xảy ra ở Dốc Vô Vọng, chúng tôi vừa tổ chức một tang lễ ở đây để làm dịu bớt tình hình.
Meng:
Tang lễ vốn dĩ rất thuận lợi, theo đường chủ nói thì ít nhất sẽ không có vấn đề gì trong một thời gian ngắn.
Hu Tao:
Vãng Sinh Đường, Dốc Vô Vọng, tang lễ, ba từ này đặt chung với nhau rất tự nhiên mà, tôi nghĩ không ra có gì cần phải giải thích.
Hu Tao:
Ngược lại là các bạn, vô duyên vô cớ đến Dốc Vô Vọng mới là không bình thường.
Paimon:
Cách bạn hiểu về "bình thường" khá là bất thường.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đến đây để thám hiểm.
Hu Tao:
Thám hiểm? Ồ, tôi đoán bạn là thành viên của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.
Hu Tao:
Xem ra không chỉ là khách, mà còn là khách quý cấp "đào" hiếm thấy.
Paimon:
Cấp "đào"? Lại là cái gì nữa?
Hu Tao:
Là phân biệt tầm quan trọng của khách, chia thành 4 cấp "hồ" "đào" "trúc" "mộc", thường thì cấp càng cao, mối quan hệ lại càng thân thiết.
Meng:
Lần đầu tiên tôi nghe nói đến loại cấp bậc này đó?!
Hu Tao:
Bởi vì hôm nay tôi mới nghĩ ra, không cần phải ngạc nhiên như vậy.
Hu Tao:
Bạn nghĩ xem, Nhà Mạo Hiểm ngày ngày trèo đèo lội suối, khám phá bí cảnh, trải qua nhiều trận chiến, khó tránh khỏi gặp nguy hiểm và xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hu Tao:
Ưu tiên những vị khách như vậy, luôn quan tâm chăm sóc họ, sẽ tốt cho cả họ và tôi.
Hu Tao:
Ơ, bạn cũng nghĩ vậy sao? Tôi nghĩ những nhà mạo hiểm đã đến đây sẽ không kiêng kỵ gì chứ.
Hu Tao:
Đúng rồi đúng rồi, có thể giúp tôi một việc không? Gần đây Vãng Sinh Đường đang bàn chuyện làm ăn với Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, có bạn đứng ra giới thiệu sẽ tiện hơn nhiều.
Hu Tao:
Vậy để tôi nghĩ xem, bạn muốn gì? Hoặc có chuyện gì cần giúp không?
Paimon:
À, chúng tôi đang tìm người! Nhưng đã hỏi rất nhiều người cũng không có manh mối.
Hu Tao:
Việc này tôi rành, ngay cả "người mà bạn không hỏi được", tôi cũng có thể hỏi giúp bạn.
Hu Tao:
Vì vậy, làm việc cho tôi rất có lợi... Đồng đội, chúng ta đi thôi! Trở về cảng Liyue bàn chuyện làm ăn!
Paimon:
Sao lại trở thành đồng đội rồi!
Paimon:
Vãng Sinh Đường, "người không hỏi được", lẽ nào người cô ấy nói không phải người sống sao?
Paimon:
Hơ hơ... Người này kỳ lạ quá.
Cùng Hu Tao đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm
Lan:
Lại là bạn à, đã nói chúng tôi không hứng thú với chuyện hợp tác này mà.
Hu Tao:
Đừng vội, bạn nhìn xem, có người trong Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm của các bạn đồng ý với cách nói của tôi ở đây!
Hu Tao:
Là thế này, lần trước nói chuyện với bạn xong, tôi đã lập một kế hoạch mới và bổ sung một số nội dung.
Hu Tao:
Cụ thể là Vãng Sinh Đường sẽ ưu tiên xử lý yêu cầu của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, và đợt đầu tiên sẽ tặng 100 hộp gỗ đặc biệt.
Hu Tao:
Còn nữa còn nữa! Chúng tôi hỗ trợ các dịch vụ thu hồi tại chỗ! Phạm vi kinh doanh bao gồm hầu hết các khu vực của Liyue, một số khu vực nguy hiểm sẽ phải trả thêm phí, à bạn có thể yên tâm, rất rẻ thôi!
Lan:
Tôi cảm thấy... bạn hoàn toàn không hiểu ý tôi.
Hu Tao:
Hiểu hiểu, tôi biết bạn muốn trả giá, nhưng Vãng Sinh Đường chúng tôi đã ưu đãi rất lớn rồi mà?
Hu Tao:
Bạn nghĩ xem, ra khỏi cửa khó tránh khỏi gặp nguy hiểm, thường nói "chẳng lo trước ắt lụy sau", chính là ám chỉ việc này đó.
Lan:
Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc chuẩn bị trước những chuyện này.
Lan:
Ngay cả khi phải chuẩn bị, thì cũng là chuẩn bị cho những thứ liên quan đến an toàn mạo hiểm.
Lan:
Xin mời về cho, tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Hu Tao:
Này này, khoan đã! Vậy thì giảm giá có được không! Nếu đặt một lần 10 người sẽ giảm giá 30%!
Meng:
Đường chủ! Được rồi, được rồi, cứ tiếp tục như vậy thì Thiên Nham Quân sẽ đến mất.
Paimon:
Nếu tôi hiểu không lầm thì có vẻ như cô ấy đang cố quảng cáo cho dịch vụ của Vãng Sinh Đường.
Hu Tao:
Haiz, đành phải quay về Vãng Sinh Đường trước vậy.
Hu Tao:
Hừm, từ chối chuyện tốt như vậy, người thiệt thòi chính là họ.
Hu Tao:
Có gì mà không chịu đối mặt chứ, chuyện sớm muộn thôi mà.
Cùng Hu Tao trở về Vãng Sinh Đường
Hu Tao:
Haiz, cứ như vậy thì lại phải tiếp tục dùng cách cũ thôi.
Hu Tao:
Lão Meng, viết xong quảng cáo chưa?
Meng:
À... xin lỗi, tôi mới chỉ viết được một nửa. Nhưng liệu từ ngữ quảng cáo kỳ quặc này có tác dụng thật không?
Hu Tao:
Tin tôi đi, nó rất hiệu quả, đây là phương thức kinh doanh được truyền qua nhiều đời của Vãng Sinh Đường.
Hu Tao:
Khách có nhu cầu sẽ đến cửa Vãng Sinh Đường, gỡ tấm bảng gỗ trống, viết nội dung ủy thác rồi nhét vào khe cửa.
Hu Tao:
Theo yêu cầu trên bảng gỗ, dù là cáo phó, hỏa táng hay tang lễ, tôi cũng sẽ làm mọi cách để khách hàng hài lòng.
Hu Tao:
Mặc dù quả thực là có chút phiền phức... Lúc nào cũng phải chạy tới chạy lui. Nếu có thể đốt vài cái một lần...
Meng:
Không, đường chủ, tôi không hỏi về bảng gỗ, mà là chuyện "bài quảng cáo."
Hu Tao:
Hừm, hoạt động kinh doanh của Vãng Sinh Đường phải theo kịp thời đại! Bạn nghĩ xem, nếu không tiếp tục mở rộng, có phải là khách của Vãng Sinh Đường sẽ ngày càng ít đi không?
Hu Tao:
Việc mở rộng rất quan trọng, từ khi trở thành đường chủ, tôi đã thử rất nhiều cách để phát triển Vãng Sinh Đường.
Hu Tao:
Tôi đã thử đăng quảng cáo như các cửa hàng khác, nhưng lại bị Thiên Nham Quân xóa sạch.
Hu Tao:
Sau đó, tôi tổ chức "buổi trải nghiệm cái chết", nhưng không có ai tham dự.
Paimon:
Đó không phải là việc hiển nhiên sao...
Hu Tao:
Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng phương pháp truyền thống là thiết thực nhất, đây chính là trí tuệ của đường chủ các đời.
Hu Tao:
Tôi đến thăm từng nhà, tìm kiếm những người và tổ chức có thể hợp tác, giống như tôi vừa tìm thấy Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm! Những việc này, tôi gọi nó là "phát triển kinh doanh."
Hu Tao:
Một cách khác là viết quảng cáo trên bảng gỗ "Mang theo bảng gỗ này, mua một tặng một".
Paimon:
Mua... Mua cái gì tặng cái gì?
Hu Tao:
Hihi, đương nhiên là một "ngôi nhà khác" bền chắc và kiên cố.
Hu Tao:
Bây giờ bạn chưa dùng đến cũng không sao. Sản phẩm được sản xuất tại Vãng Sinh Đường, chất lượng đảm bảo, không cần lo lắng nó bị hỏng trước bạn.
Hu Tao:
Được rồi Lão Meng, cứ tiếp tục viết quảng cáo lên bảng gỗ đi! Cái này liên quan trực tiếp đến việc làm ăn của chúng ta sau này.
Meng:
Nhưng mà tôi vẫn thấy...
Hu Tao:
Ờ ờ tôi hiểu rồi! Bạn thấy ưu đãi của chúng tôi chưa thỏa đáng đúng không?
Hu Tao:
Thật ra vì Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm là khách mới, nên tôi đã cung cấp rất nhiều ưu đãi.
Hu Tao:
Nhưng khách cũ lại không được như vậy. Ừm, không được không được.
Hu Tao:
Để tôi nghiên cứu lại! Bạn mới đến, chờ tôi một chút, sẽ không lâu lắm đâu.
Paimon:
Đã nói không phải cái gì mới đến mà!
Paimon:
Haiz, hết cách, chúng ta đi xung quanh xem, chờ cô ấy một chút vậy.
Điều tra xung quanh Vãng Sinh Đường, chờ Hu Tao
Quan sát ván gỗ:
(Kệ treo bảng gỗ trước cửa Vãng Sinh Đường, theo như Hu Tao nói, bảng gỗ đều nên để trống...)
Quan sát ván gỗ:
(Vậy chữ phía sau bảng gỗ chắc là "từ ngữ quảng cáo" nhỉ.)
Quan sát cửa phòng:
(Bên trong chính là Vãng Sinh Đường)
Quan sát cửa phòng:
(Có vẻ bình thường hơn nhiều so với cảm giác mà đường chủ mang lại.)
Người Đưa Đò:
Các bạn là người đường chủ mới đưa đến đúng không?
Paimon:
Không phải, chỉ là tò mò về Vãng Sinh Đường và Hu Tao thôi.
Người Đưa Đò:
Nếu vậy thì không nên quá tò mò, người bình thường biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.
Người Đưa Đò:
Cái gì nên biết, cái gì không nên biết, đường chủ tự biết phải làm thế nào.
Paimon:
Người đó thật sự biết "phải làm thế nào" sao?
Paimon:
Cũng trễ rồi, chúng ta đi tìm Hu Tao đi.
Nói chuyện với Hu Tao lần nữa
Hu Tao:
Ừm, cứ vậy đi, giao cho bạn đấy, cứ viết theo như vậy.
Hu Tao:
"Vãng Sinh Đường khuyến mãi lớn, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua nhiều được nhiều!"
Hu Tao:
Hihi, tôi rất hài lòng, hay hơn nhiều so với nội dung quảng cáo lạnh lẽo lúc đầu! Chắc chắn có thể cảm động lòng người!
Meng:
Đường chủ... Tổ chức tang lễ không phải là cần phải lạnh lẽo sao!
Hu Tao:
Vậy thì không có cảm giác mới mẻ, không được.
Meng:
Tại sao Vãng Sinh Đường cần phải mới mẻ... Thôi bỏ đi vậy, như thế cũng được.
Paimon:
Có vẻ như anh ta đã từ bỏ việc phản đối.
Hu Tao:
Được rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi, tôi không muốn bỏ qua mối làm ăn mới.
Paimon:
"Chúng ta"... ý là nói chúng tôi sao?
Hu Tao:
Không thì là ai? Bạn nhìn xung quanh xem, lẽ nào con người nào khác sao? Dù có thì bạn cũng không nhìn thấy đâu.
Paimon:
Không cần nói thêm câu cuối! Thật đáng sợ!
Hu Tao:
Hihi, xin lỗi, tôi đùa đấy. Tôi đảm bảo không có những thứ các bạn không nhìn thấy, ít nhất là hiện tại.
Hu Tao:
Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, theo quan điểm của tôi, tôi chỉ thấy mọi người sợ cái chết một cách thái quá thôi.
Hu Tao:
Ai cũng sợ sinh ly tử biệt, sợ đau khổ và tiếc nuối, họ đã tưởng tượng ra vô số hình thái của cái chết để bù đắp những tổn thương trong lòng, chẳng hạn như linh hồn, ma quỷ.
Hu Tao:
Rõ ràng là vô căn cứ, nhưng ngày nay nó đã trở thành một chủ đề cấm kỵ không thể đụng đến. Nếu tôi cũng kiêng kỵ những điều như vậy thì Vãng Sinh Đường không thể tiếp tục làm ăn nữa.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng tôi đã từng nhìn thấy ma.
Hu Tao:
Hả? Thế nào, thân thiện và hiểu chuyện hơn bạn nghĩ phải không?
Paimon:
Không thể dùng "thân thiện" và "hiểu chuyện" để mô tả được, chỉ có thể nói rằng họ cũng không làm hại chúng tôi...
Hu Tao:
Vậy các bạn gặp phải kẻ xấu rồi, nói thế nào nhỉ? Những hồn ma thông thường không có khả năng làm người khác bị thương.
Hu Tao:
Công việc của Vãng Sinh Đường là "duy trì ranh giới của sự sống và cái chết", bao gồm việc điều chỉnh nhận thức của người thường về cái chết và hồn ma. Nói một cách dễ hiểu, đó là để những người không nhìn thấy được "ranh giới" tránh xa nó càng xa càng tốt.
Hu Tao:
Vì vậy, đối với những người bình thường, tốt nhất là không biết chuyện về ma quỷ, hoặc nghĩ rằng chúng hoàn toàn không tồn tại.
Paimon:
Vậy thì bạn không nên dọa người khác bằng những trò đùa quái đản.
Hu Tao:
Hahaha, đâu xấu xa như bạn nói chứ, tôi chỉ muốn họ nhanh chóng hiểu ra "đây chỉ là một trò đùa".
Hu Tao:
Không ngờ bạn lại nghiêm túc như vậy, không sao, chỉ cần bạn đi theo tôi, dần dần sẽ hiểu hết.
Hu Tao:
Được rồi được rồi, theo tôi, chuẩn bị xuất phát nào.
Meng:
Chờ chút, đường chủ, đừng quên chuyện của Big G nhé.
Paimon:
Big G? Là ai? Ở Liyue lâu như vậy rồi vẫn chưa từng nghe tới.
Hu Tao:
Không có gì, là chuyện trước đây Lão Meng nhờ tôi thôi, chuyện nhỏ như con thỏ, tôi sẽ giải quyết xong sớm.
Paimon:
Bây giờ chúng ta phải đi đâu?
Hu Tao:
Đi gặp "khách hàng tiềm năng" quan trọng, để tôi dẫn đường.
Cùng Hu Tao đi gặp "khách hàng tiềm năng"
Wu:
Cho hỏi bạn là?
Hu Tao:
Xin chào, tôi là Hu Tao, đường chủ của Vãng Sinh Đường.
Wu:
Người của Vãng Sinh Đường, sao lại đến tìm tôi?
Hu Tao:
Ừm... cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn hỏi thăm sức khỏe của bạn, có chỗ nào không khỏe không?
Hu Tao:
Cơ thể không khỏe là chuyện quan trọng, rất có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng.
Hu Tao:
Khi còn khỏe người ta khó hình dung được sự sống mong manh đến nhường nào, nên những điềm báo này thường không được quan tâm đúng mức.
Wu:
Tôi không hiểu bạn đang nói gì! Tôi rất khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, mọi thứ đều rất tốt!
Wu:
Đừng đến tìm tôi nữa, tạm biệt!
Hu Tao:
Sao lại nổi giận chứ? Tôi đang nói rất nghiêm túc về vấn đề sức khỏe mà.
Paimon:
Nhưng đường chủ "Vãng Sinh Đường" thật kỳ lạ.
Tiếp tục đi gặp "khách hàng tiềm năng"
Mumu:
Ối, bạn là ai? Có gì thì nói nhanh nào, tôi đang bận lắm.
Hu Tao:
Xin chào, bạn có hứng thú tìm hiểu công việc của Vãng Sinh Đường không?
Mumu:
Vãng Sinh Đường? Tôi không có nhu cầu.
Mumu:
Nhưng mà, bạn ra ngoài này chèo kéo khách sao? Cách làm này có phần thô lỗ quá đấy.
Hu Tao:
Vậy hả? Thời buổi bây giờ, làm ăn thì phải "phục vụ tận răng" chứ.
Mumu:
Nhưng mà... dịch vụ này hơi đặc biệt, không nên làm thế...
Mumu:
Ừm... nói chung thì bạn đi tìm người khác đi
Hu Tao:
Lại thất bại rồi, haiz.
Paimon:
Tôi muốn hỏi là bạn đã từng thành công qua sao?
Tiếp tục đi gặp "khách hàng tiềm năng"
Congzi:
Tôi biết bạn... Đường chủ của Vãng Sinh Đường đúng không? Xin lỗi, tôi thật sự không cần...
Hu Tao:
Không sao, tìm hiểu cũng được mà, gần đây chúng tôi có nhiều sự kiện ưu đãi lắm.
Hu Tao:
Tục ngữ có câu "Cái cũ không đi cái mới làm sao tới được". Mỗi sự khởi đầu mới đều bắt nguồn từ một sự kết thúc khác...
Congzi:
Nếu còn làm phiền nữa thì tôi sẽ gọi Thiên Nham Quân đến đấy.
Hu Tao:
Đừng đừng, tôi hiểu rồi, bình tĩnh nào.
Hu Tao:
Nhưng Vãng Sinh Đường vẫn luôn chào đón bạn.
Paimon:
Bạn vẫn chưa bỏ cuộc sao?
Hu Tao:
Các bạn đang an ủi tôi sao?
Hu Tao:
Cảm ơn, đúng là chỉ có các bạn hiểu được suy nghĩ của tôi.
Paimon:
Không, chỉ là không muốn đôi bên mất mặt thêm nữa thôi.
Nhà Lữ Hành:
Đã xong quá trình "Mở rộng kinh doanh", đến lúc giúp chúng tôi tìm người rồi.
Hu Tao:
"Mở rộng kinh doanh"? Hử? "Mở rộng kinh doanh"
Hu Tao:
A? Không lẽ ban nãy bạn cho rằng tôi đang "mở rộng kinh doanh" sao?!
Paimon:
Chứ không lẽ nghĩ bạn chỉ muốn đi gây sự à?!
Hu Tao:
Không không, việc "Mở rộng kinh doanh" đã kết thúc từ khi nói chuyện xong với nhà mạo hiểm rồi.
Hu Tao:
Tôi đến để giúp Lão Meng tìm người, bạn có nhớ Big G mà tôi đề cập trước đó chứ?
Hu Tao:
Thật ra, "Big G" mà Lão Meng tìm, là một hồn ma lưu lạc trên nhân gian.
Hu Tao:
Ba người ban nãy gặp, là những mục tiêu mà tôi nghi Big G sẽ đi theo. Nhưng mà sau khi nói chuyện với họ thì tôi không có cảm giác có hồn ma tồn tại.
Hu Tao:
Cho nên tôi chỉ nói vài câu rồi thôi, không làm phiền nữa.
Paimon:
Vậy sao bạn không nói sớm! Tôi còn nghĩ là bạn có siêu năng lực, có thể nhìn thấy... sức khỏe những người đó không tốt.
Hu Tao:
Tôi cần năng lực đó làm gì, tôi có phải là bác sĩ đâu.
Hu Tao:
Không lẽ bạn muốn đường chủ Vãng Sinh Đường đi chữa bệnh cứu người à?
Paimon:
Paimon đang cố gắng "ám chỉ" điều đó một cách tinh vi! Haiz... thôi vậy, bạn không hiểu được đâu.
Hu Tao:
Ừm, nói chung thì về Vãng Sinh Đường trước đi. Chuyện của Big G có quan hệ mật thiết với Lão Meng.
Để giúp Hu Tao nên đã đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, nhưng lại không ngờ việc cô ấy muốn làm là "mở rộng kinh doanh" của Vãng Sinh Đường. Hu Tao không hề kiêng kị khi bàn về sự sống và cái chết, tuy cô ấy có lý lẽ riêng, nhưng bạn vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Sau khi bạn bày tỏ sự lo ngại, Hu Tao lại ngạc nhiên giải thích, "việc mở rộng kinh doanh" đã kết thúc từ sớm, bây giờ cô muốn tìm một người tên là Big G.
Đến Vãng Sinh Đường tìm hiểu tình hình của Lão Meng
Hu Tao:
Lão Meng, tôi về rồi! Thật xin lỗi, tôi vẫn chưa tìm được Big G
Meng:
Vậy sao, vậy thì phiền phức rồi. Những nơi mà chúng ta đoán được đều đã đi hết rồi...
Paimon:
Big G rốt cuộc là ai?
Meng:
Tôi giải thích từ đầu vậy. Quê của tôi ở Dốc Vô Vọng, lúc nhỏ tôi có vài đứa bạn thân.
Meng:
Big G chính là một trong số đó, chúng tôi thân nhau như hình với bóng. Nhưng mà bỗng một ngày bạn ấy lại đột ngột qua đời.
Meng:
Tôi luôn không thể quên chuyện này, cho nên giờ tôi thường hay về Dốc Vô Vọng xem thử.
Meng:
Nhưng mà dạo trước khi tôi từ Dốc Vô Vọng về, tôi luôn cảm thấy không khỏe, ban đêm lại còn nằm mơ thấy Big G nữa.
Meng:
Tôi nghĩ không biết có phải tôi làm kinh động đến bạn ấy không?
Meng:
Có thể chứ, tuy là tôi không có bằng chứng, nhưng tôi cứ luôn cảm thấy bất an.
Meng:
Nghĩ đến chuyện người bạn thuở nhỏ có thể biến thành ác quỷ, làm sao có thể chấp nhận được chuyện này chứ?
Hu Tao:
Vì lý do này nên anh ấy đã gia nhập Vãng Sinh Đường. Và cũng nhờ vào việc này nên tôi mới không cần trả tiền công cho anh ấy.
Hu Tao:
Nhưng mà chuyện của Lão Meng kể cũng không phải vô lý đâu, bởi vì đúng là thi thoảng sẽ có hồn ma lang thang ở trần gian.
Hu Tao:
Nhưng còn ma quỷ thì chỉ là do bản thân tự dọa bản thân thôi, bản thân tôi cũng chưa gặp qua ác ma.
Meng:
Nhưng mà, cũng không thể chứng minh chuyện của Big G là không nguy hiểm, tôi thật sự không muốn thấy bạn ấy đi hại người.
Hu Tao:
Vậy đấy, nếu không tìm được Big G thì nói gì Lão Meng cũng nghe không lọt tai cả.
Hu Tao:
Những người tôi tìm ban nãy chính là bạn bè thuở nhỏ của Lão Meng, tôi cứ nghĩ Big G sẽ trốn ở chỗ họ, kết quả là dã tràng xe cát.
Meng:
Những nơi gần Dốc Vô Vọng cũng tìm qua rồi, bạn bè trước đó cũng tìm rồi, không còn manh mối gì nữa cả...
???:
Xin lỗi, cho hỏi các bạn có phải là người của Vãng Sinh Đường không?
Luocheng:
Tôi là Luocheng, dạo này tôi cảm thấy kỳ lạ lắm, như có thứ gì đó đang theo dõi tôi vậy.
Luocheng:
Vài ngày trước tôi với bạn bè đến Dốc Vô Vọng thi gan, khi về thì trở bệnh, mỗi đêm đều thấy ác mộng, đi khám mấy lần cũng không khỏi.
Luocheng:
Tôi nghĩ chắc tôi bị Ma Thần nguyền rủa rồi!
Hu Tao:
Đúng vậy đúng vậy, bị Ma Thần nguyền rủa, nghiêm trọng lắm đó.
Luocheng:
Bạn cũng biết đúng không! Đó chính là lời nguyền của Ma Thần giáng xuống nhân gian.
Luocheng:
Nếu không hóa giải lời nguyền thì lục phủ ngũ tạng sẽ bị thiêu cháy, chết không toàn thây!
Luocheng:
Triệu chứng của tôi hiện giờ hoàn toàn giống với những gì được nhắc đến trong truyền thuyết.
Meng:
Dốc Vô Vọng, lời nguyền... Không đúng, có thể không phải lời nguyền, mà là Big G...
Hu Tao:
Này này, ngừng lại đã, hai người đừng tự biên tự diễn nữa.
Paimon:
Paimon mới là người thích tự biên tự diễn mà.
Luocheng:
Sở trường của Vãng Sinh Đường là giải quyết những chuyện ma quỷ đúng không! Có thể giúp tôi không, tôi chưa muốn chết!
Hu Tao:
Được thôi, không vấn đề gì. Tìm tôi là tìm đúng người rồi đó.
Hu Tao:
Nhưng mà muốn giải lời nguyền thì cần có một nơi thích hợp, với cũng cần chuẩn bị trước nữa.
Hu Tao:
Này, người mới, tôi cần bạn giúp đó, đi theo tôi nào.
Meng:
Vậy, vậy tôi cũng đi theo ...
Hu Tao:
Bạn chuẩn bị cho bạn ấy nhé. Chuyện đốt hương trừ tà tôi đã từng dạy bạn rồi đó.
Hu Tao:
Chuẩn bị xong thì đến tìm tôi nhé. Xong việc rồi chúng ta cùng thảo luận chuyện của Big G
Meng:
Được rồi
Hu Tao:
Vậy, chúng ta đi thôi.
Đến nơi trừ tà
Paimon:
Cứ tỏ ra thần bí, rốt cuộc muốn làm gì thế?
Hu Tao:
Chẳng làm gì cả, cứ chờ ở đây là được.
Paimon:
Sao?!
Hu Tao:
Bạn nghĩ chuyện lời nguyền là thật sao? Những chuyện này sớm đã không còn tồn tại nữa rồi!
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta tại sao phải đến đây?
Hu Tao:
Một người cứ nghĩ bản thân bị nguyền rủa, một người cứ nghĩ bạn mình biến thành ác quỷ, không ai chịu nghe giải thích cả.
Hu Tao:
Cho nên tôi mới nói, người thường tốt nhất là không nên biết gì cả.
Hu Tao:
Tôi từng thấy nhiều người vì những chuyện này mà lo lắng rồi, cần phải để cho họ thấy thứ khiến họ phải tin.
Hu Tao:
Đối với người tin vào ma quỷ, thì phải tiêu diệt ma quỷ ngay trước mặt họ.
Paimon:
Hừm... trông có vẻ như làm chuyện dọa con nít vậy.
Paimon:
Đúng vậy, chúng ta chỉ sợ những gì chúng ta không biết.
Hu Tao:
Vì không có ai có thể đảm bảo được việc nói chân tướng cho kẻ vô tri thì tình hình sẽ có thể tốt hơn hiện giờ.
Hu Tao:
Tôi cần phải kéo những người đang ở gần "ranh giới" đó về lại. Nếu như đã là bệnh tâm lý thì phải chữa bằng tâm lý.
Paimon:
Có vẻ hợp lý nhỉ... Vậy còn chuyện nguyền rủa thì sao?
Hu Tao:
Cái này sao, bạn có từng nghe lịch sử của "Dạ Xoa" chưa?
Hu Tao:
Họ từng chiến đấu với ma thần, tuy rằng ma thần đã bại trận, nhưng oán niệm của họ vẫn không tan.
Hu Tao:
Có những oán niệm hoá thành bệnh dịch, lan truyền đến nhân gian, những người sợ hãi đều cho rằng đó là "lời nguyền của ma thần".
Hu Tao:
Rất nhiều người đã bị bệnh dịch cướp đi mạng sống, và bệnh dịch lại tiếp tục lây lan từ người chết...
Hu Tao:
Sau này có người phát hiện ra cách chống bệnh dịch lây lan: Thanh tẩy không khí, hỏa thiêu xác. Những người đầu tiên làm việc này, chính là những người đã sáng lập ra "Vãng Sinh Đường".
Paimon:
Ra là vậy sao?
Hu Tao:
Ừm, sau đó vài năm, trận dịch đó đã hoàn toàn bị dập tắt.
Hu Tao:
Những chuyện như vậy, "Vãng Sinh Đường" đã xử lý qua rất nhiều lần, kết quả cuối cùng đạt được là mang về sự cân bằng sinh tử cho Liyue.
Hu Tao:
Nói gắn gọn, chúng tôi chính là "người giữ cửa", vừa giữ cửa cho người, vừa giữ cửa cho những thứ không phải người.
Hu Tao:
Cho nên, "lời nguyền" chỉ là do tâm lý tạo thành thôi, chuyện này tôi hiểu rất rõ. Nhưng những chuyện từng tồn tại trước đó, không nên nói cho người thường biết vẫn hơn.
Hu Tao:
Chúng ta đợi một lúc đã, rồi dùng Địa Mạch Trấn Thạch này để diễn một vở kịch hoành tráng nào.
Sau khi các bạn chờ một lúc...
Hu Tao:
Cuối cùng cũng đã đến, chúng tôi chuẩn bị xong rồi.
Hu Tao:
Nhìn xem, đây là bố trí đặc biệt cho công việc trừ tà, có thể dẫn dụ lời nguyền trong người bạn ra, khiến nó hiện hình.
Hu Tao:
Đừng lo lắng quá, Nhà Lữ Hành đây là một chiến sĩ lão luyện đấy.
Hu Tao:
À à, đúng rồi, quên nói, nhưng cũng không có vấn đề gì mà.
Luocheng:
Có thật là không có vấn đề gì không?
Meng:
Tin tưởng vào đường chủ đi, tuy cô ấy trông hơi kỳ quái nhưng rất đáng tin cậy đó.
Hu Tao:
Này, sao lại dùng từ "kỳ quái" để mô tả tôi thế? Ít ra phải nói là ngây thơ trong sáng chứ!
Hu Tao:
Thôi, nhanh vào việc nào! Người mới, khởi động thiết bị.
Nghe Hu Tao nói ra sự thật của việc nguyền rủa cho Luocheng
Hu Tao:
Sao rồi, có cảm thấy lời nguyền đã bị xua tan hết không?
Luocheng:
Đúng, tôi đã khỏe hơn rồi, tôi khỏi bệnh rồi!
Luocheng:
Thật sự rất cảm ơn bạn và Nhà Lữ Hành đây! Không thôi tôi sẽ không biết phải làm thế nào nữa.
Hu Tao:
Vậy, giờ tôi có thể nói với bạn rồi...
Hu Tao:
Bạn đã bị lừa!
Luocheng:
Sao, sao cơ?
Hu Tao:
Cái này chỉ là Địa Mạch Trấn Thạch bình thường thôi, nó rất dễ thu hút những quái vật xung quanh đến.
Hu Tao:
Những đám quái vật đó cũng không phải là hiện thân của lời nguyền gì cả.
Hu Tao:
Vậy thì thật kỳ lạ, rõ ràng là không có làm gì hết, vậy mà bạn lại cảm thấy hết bệnh, vậy là sao nhỉ?
Luocheng:
Cái, cái này... không lẽ tôi không bị nguyền rủa sao?
Luocheng:
Nhưng mà, sao tôi lại đột nhiên đổ bệnh vậy?
Hu Tao:
Bị cảm lạnh, hoặc ăn phải thứ gì đó, hoặc là tự mình dọa mình... Tôi nghĩ cái cuối cùng là hợp lý nhất đó.
Meng:
Không ngờ là như vậy...
Luocheng:
Tôi cũng không ngờ đến, nhưng mà... cảm ơn bạn nhé.
Hu Tao:
Không cần phải cảm ơn, lần sau đừng nghi thần nghi quỷ nữa, tôi không phải lúc nào cũng có thể tìm được cách thích hợp để an ủi bạn đâu.
Hu Tao:
Đời người rất ngắn, nhân cơ hội còn sống thì mau chóng hưởng thụ đi.
Luocheng:
Câu này... nghe thật kỳ lạ.
Luocheng:
Vậy, vậy tôi đi trước nhé, làm phiền bạn rồi.
Meng:
Xem ra không phải do Big G làm, vậy tôi cũng an tâm rồi. Nhưng mà, không tìm được tung tích của bạn ấy thì sẽ không thể cản bạn ấy làm bậy được.
Meng:
Nếu chuyện này giải quyết xong rồi, chúng ta tiếp tục đi tìm Big G chứ?
Hu Tao:
Tôi nghĩ không cần đâu.
Hu Tao:
Bởi vì người cần tìm đã tự đến rồi.
Meng:
Big G?!
Big G:
Xin lỗi... làm phiền các bạn rồi...
Paimon:
Đây là Big G sao? Sao lại là đứa trẻ thế?!
Hu Tao:
Bởi vì đây là linh hồn, cho nên mới có hình dạng như lúc xưa.
Paimon:
Chà, "Big G" này khác xa với suy nghĩ của mình quá.
Hu Tao:
Dẫn anh ấy về Vãng Sinh Đường trước đi, còn nhiều chuyện cần phải làm đó.
Từ chỗ Lão Meng, bạn biết được Big G là người bạn thời thơ ấu của anh, đã qua đời vì sự cố bất ngờ. Đến nay những chuyện về ma quỷ liên tục kéo đến, Lão Meng cho rằng đều do Big G hóa thành quỷ ma, nên trong lòng đau xót và rất lo lắng. Giống như Lão Meng, Luocheng - một người thường lui đến Vãng Sinh Đường trừ tà, cũng rất tin vào truyền thuyết về linh hồn ác quỷ. Còn Hu Tao lại biết, thứ khiến họ bất an như thế thực ra chỉ do tâm lý mà thôi, vì vậy đã tương kế tựu kế, sắp đặt một nghi thức trừ tà giả. Không ngờ sau nghi thức ấy, linh hồn của Big G lại chủ động xuất hiện.
Trở về Vãng Sinh Đường, tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành
Paimon:
Việc đến nước này, tôi thực sự không thể hiểu nổi.
Hu Tao:
Việc này giống như tôi nghĩ, có nhớ những gì tôi nói trước đó không? Trên thế gian này làm gì có nhiều ác quỷ như thế.
Hu Tao:
Anh ấy vì một lý do gì đó mà thoát ra khỏi Dốc Vô Vọng, sau đó cũng vì một lý do gì đó mà không trở về được nữa.
Paimon:
Lời giải thích này nghe có vẻ miễn cưỡng thật.
Big G:
Thực ra... cũng gần giống như cô ấy nói vậy.
Paimon:
Hở?
Hu Tao:
Này, đừng nghi ngờ khả năng làm việc của tôi!
Big G:
Tôi chỉ muốn biết bạn bè của tôi hiện giờ sống như thế nào, nên tôi muốn đến Liyue xem thử.
Big G:
Tôi thề là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hù dọa ai cả! Cũng chưa từng làm hại ai!
Big G:
Mấy ngày trước có vài người đến Dốc Vô Vọng thi gan, nghe nói họ đến từ Liyue nên tôi đã đi theo một trong số họ đến đây.
Hu Tao:
Đó là Luocheng đúng không, tuy anh ấy không nhìn thấy được, nhưng nhất định có cảm giác bị theo dõi, vì thế nên mới gặp phải ác mộng.
Big G:
Vậy, tôi đã bị phát hiện rồi sao?
Hu Tao:
Nếu không cũng không bị dọa đến mức này.
Nhà Lữ Hành:
Vậy sao không trực tiếp tìm Lão Meng chứ?
Paimon:
Đúng vậy, làm cho Lão Meng đi tìm bạn khắp nơi.
Big G:
Cái này, thực ra là do tôi không tìm được họ. Từ khi tôi đến Liyue thì tôi đã bị lạc đường rồi.
Meng:
Đúng rồi, nói ra mới nhớ Big G lúc nhỏ bị mù đường. Nếu không có tôi dẫn đường thì bạn ấy sẽ không dám tự mình xuống núi.
Paimon:
Vậy tất cả những điều này chỉ là vì bạn bị lạc sao?
Paimon:
Nhưng mà các linh hồn đều có thể bay mà, chỉ cần bay lên là tìm được đường thôi không phải sao?
Big G:
Tôi, tôi không dám ...
Big G:
Cao quá, tôi sẽ sợ.
Meng:
Đúng rồi, Big G hồi nhỏ không dám đứng từ trên núi nhìn xuống.
Meng:
Ha ha ha, bạn đúng là không thay đổi gì cả!
Big G:
Tôi biết tôi không nên xuất hiện trước mặt người khác, nhưng cư dân trong Liyue đông quá, nên tôi chỉ biết tìm chỗ nấp mà thôi.
Big G:
Cho đến khi bị Địa Mạch Trấn Thạch thu hút mới có thể tìm thấy mọi người.
Meng:
Vậy là bạn không bị biến thành ác quỷ, thật tốt quá ...
Hu Tao:
Đã nói hãy tin vào sự chuyên nghiệp của tôi mà, giờ chỉ cần dẫn người này về Dốc Vô Vọng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Meng:
Nhưng mà, bạn ấy nói muốn đến thăm bạn bè, vậy thì còn ba người là Wu, Mumu với Congzi nữa.
Hu Tao:
Vậy thì chúng ta hoàn thành tâm nguyện của bạn ấy vậy.
Hu Tao:
Tôi và Lão Meng đưa Big G về Dốc Vô Vọng, bạn hãy đi tìm tín vật của ba người kia đi, sau đó đến tìm tôi.
Paimon:
Đều là bạn bè cả mà, trực tiếp gọi họ đến không phải tốt hơn sao? Hoặc là dẫn Big G đến gặp họ luôn?
Big G:
...Vậy không tốt cho lắm, tôi e rằng họ sẽ sợ.
Hu Tao:
Tôi không muốn người thường trở nên nghi thần nghi quỷ. Chuyện không nên biết thì tốt nhất không biết.
Hu Tao:
Cho nên, bạn cũng cần chú ý cách lấy tín vật nhé!
Paimon:
Chúng ta có thật là phải làm theo cách của Hu Tao không?
Paimon:
Nhưng ít nhất phải tinh tế một chút, nếu không sẽ khiến người khác hoảng sợ mất ...
Tìm Wu xin tín vật
Paimon:
Xin chào, bạn còn nhớ chúng tôi chứ?
Wu:
Xin lỗi, tôi thật sự không cần dịch vụ của Vãng Sinh Đường.
Wu:
Ừ, tôi và Lão Meng cùng nhau lớn lên, đến bây giờ vẫn thường xuyên giữ liên lạc.
Wu:
Tôi không biết vì sao bạn ấy lại đến Vãng Sinh Đường, nói thật, tôi cảm thấy đường chủ ở đó là một người rất cổ quái.
Wu:
Nhưng chắc bạn ấy cũng có lý do riêng, dù sao thì bây giờ vẫn chỉ còn một mình bạn ấy không buông bỏ được chuyện của Big G...
Wu:
Anh ấy kể chuyện của Big G cho các bạn nghe chưa?
Paimon:
Ừm ừm, chúng tôi đã nghe nói rồi. Vậy giả dụ để bạn chọn một tín vật giao cho Big G thì bạn sẽ chọn gì?
Paimon:
Chỉ là giả dụ thôi, chứ không phải chúng tôi muốn tưởng niệm bạn ấy.
Wu:
Tôi hả...
Wu:
Có lẽ sẽ nấu món gì đó cho bạn ấy, bạn ấy là người ăn cay giỏi nhất trong đám chúng tôi, cực kỳ thích món Gà Cay Thơm Mềm cấp độ cay gấp đôi bình thường.
Wu:
Nếu giúp tôi tìm một ít Ớt Tuyệt Vân về đây, tôi sẽ làm một phần cho các bạn.
Wu:
Bảo đảm là hương vị của tuổi thơ, bạn ấy chắc chắn rất thích!
Paimon:
Ừ, vậy chờ chúng tôi một chút!
Nói chuyện với Wu
Wu:
Ừm, đủ rồi đấy.
Wu:
Tôi sẽ chuẩn bị món Gà Cay Thơm Mềm ngay, các bạn còn phải đi tìm người khác phải không?
Wu:
Chờ họ chuẩn bị xong, tôi cũng sẽ giao món ăn cho các bạn.
Paimon:
Ừm, biết rồi! Gặp lại sau nhé!
Paimon:
(Í? Sao bạn ấy biết nhỉ?)
Tìm Mumu xin tín vật
Mumu:
Lại là các bạn, haiz, tôi đã nói là không có hứng thú với chuyện làm ăn của Vãng Sinh Đường mà.
Paimon:
Chúng tôi được Lão Meng giới thiệu, các bạn là bạn thân với nhau phải không?
Mumu:
Ừ đúng vậy, hình như gần đây bạn ấy đã gia nhập Vãng Sinh Đường.
Mumu:
Bạn bè thân nhau từ thuở thơ ấu như chúng tôi đây, nhìn là có thể đoán ra được lý do, tám chín phần là vì chuyện của Big G.
Mumu:
Nhưng tôi hiểu có khuyên bạn ấy cũng vô ích, buông bỏ quá khứ là một hành trình vô cùng đau khổ, tôi cũng đã từng trải qua.
Mumu:
Vậy các bạn tìm tôi là vì chuyện của Big G phải không?
Paimon:
Thật tinh ý! Rõ ràng chúng tôi chưa nói gì cả.
Mumu:
Ha ha, tôi cũng là người làm ăn mà, đương nhiên phải nhạy bén với thông tin rồi.
Mumu:
Mọi người gọi tôi là Mumu, nói tôi phản ứng chậm chạp, cũng vì như vậy mà đã chịu thiệt thòi không ít lúc mới bắt đầu làm ăn, nhưng... chung quy thì tôi cũng đã được rèn luyện nhiều.
Mumu:
Cầm lấy này, đây là hộp đồ chơi xa xỉ mà lúc bé đứa nào cũng mơ ước có được, nhưng lúc đó chúng tôi làm gì có tiền mà mua.
Mumu:
Bây giờ việc kinh doanh của tôi rất phát đạt, tôi đã mua hàng chục chiếc hộp như thế này, xem như đã thực hiện được ước mơ ngày bé.
Paimon:
Woa, bạn giàu quá?!
Mumu:
Ha ha, đối với tôi, đây cũng là kỷ niệm của một thời thơ ấu, có nó mới có chúng tôi của ngày hôm nay.
Mumu:
Đúng rồi, nếu các bạn đã đến tìm tôi, thì chắc cũng phải đi tìm Wu và Congzi phải không?
Paimon:
Ừm ừm, chúng tôi đã gặp Wu rồi, bây giờ phải đến chỗ Congzi.
Mumu:
À à, thế à, chúng tôi đã hẹn lát nữa sẽ gặp nhau trên cầu treo ở Dốc Phi Vân, nó ở phía trên cầu thang dẫn ra bến tàu.
Mumu:
Tôi còn chút việc cần xử lý, xong việc sẽ qua đó.
Tìm Congzi xin tín vật
Paimon:
Ơ? Thì ra mọi người đều ở đây rồi à?
Wu:
Gặp nhau để ôn lại chuyện xưa, nhớ về quá khứ, cũng là thói quen mà chúng tôi đã duy trì bao nhiêu năm nay.
Mumu:
Quê nhà của chúng tôi bị phá hủy hoàn toàn sau một trận đại nạn. Không còn nơi để quay về, chỉ đành xem nơi có đồng hương là quê hương.
Congzi:
Tôi đã nghe hai người kia nói rồi, các bạn đang tìm tín vật sao?
Congzi:
Bây giờ tôi là thợ làm đèn tiêu, có lẽ đèn tiêu là thứ có thể đại diện cho tôi.
Congzi:
Mấy hôm trước tôi đã mua vài Mảnh Phù Sinh Thạch thượng hạng, đang để trong kho ở bến tàu.
Congzi:
Tôi đã nói với người quản lý rồi, có thể nhờ hai bạn đến đó lấy giúp tôi được không?
Paimon:
Xem ra không cần giải thích thêm nữa, Nhà Lữ Hành, chúng ta đi sớm về sớm nào.
Nói chuyện với Người Quản Lý Kho
Paimon:
Xin chào, chúng tôi đến lấy Mảnh Phù Sinh Thạch giúp Congzi.
Gou San'er:
À à, tôi có nhớ, cũng có ghi lại rồi này, không thành vấn đề nhé.
Gou San'er:
Mảnh Phù Sinh Thạch đặt trong chiếc rương bên kia, các bạn tự tìm đi.
Tìm Mảnh Phù Sinh Thạch trong đống hàng hóa
Paimon:
Chắc đây là thứ mà Congzi cần, chúng ta về thôi.
Giao Mảnh Phù Sinh Thạch cho Congzi
Congzi:
Cảm ơn hai bạn, quả nhiên là phẩm chất thượng hạng, chờ chút, chỉ còn một bước cuối nữa thôi.
Congzi gắn mảnh Phù Sinh Thạch lên Đèn Tiêu.
Congzi:
Xong, như vậy chắc ổn rồi.
Congzi:
Tôi đã viết tên của năm người chúng tôi lên đèn tiêu, thực ra, Tết Hải Đăng năm nào chúng tôi cũng sẽ thả một ngọn đèn như thế.
Congzi:
Cho dù những ngày tháng sau này có thế nào, chúng tôi có đi trên những con đường khác nhau đi chăng nữa, chỉ cần vẫn giữ được thói quen này, thì chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi.
Wu:
Còn về chuyện của Big G, ba người chúng tôi đã nhất trí sẽ không truy hỏi nữa.
Mumu:
Nhưng nếu có cơ hội, phiền hai bạn chuyển lời rằng, tất cả chúng tôi đều ổn.
Mumu:
Hơn nữa, chúng tôi đã thực hiện được những lời đã nói.
Paimon:
Cảm ơn các bạn, chúng tôi sẽ chuyển lời!
Paimon:
Có bạn bè như mọi người, Big G chắc chắn rất cảm động!
Paimon:
Có đủ đồ rồi, chúng ta đến Dốc Vô Vọng tìm Hu Tao đi.
Thì ra linh hồn của Big G được nghi thức trừ tà đưa đến, sau khi biết Big G không phải ác quỷ, mà chỉ vì quan tâm đến cuộc sống của Lão Meng và những người bạn khác, Hu Tao quyết định hoàn thành tâm nguyện của anh ấy và thực hiện nghi thức đưa tiễn vui vẻ cho anh. Để hiểu được nút thắt trong lòng Big G, bạn lấy những tín vật từ bạn bè thuở nhỏ của anh, lại còn nhận được lời chúc phúc mà họ dành cho Big G. Bây giờ tất cả đã đầy đủ, chỉ chờ khởi hành và đưa tiễn.
Mang tín vật đến Dốc Vô Vọng, giao cho Hu Tao
Hu Tao:
A...! Về rồi à? Nhanh hơn tôi tưởng đó!
Hu Tao:
Paimon, bạn không lỡ miệng để lộ gì chứ?
Paimon:
Trông tôi không đáng tin thế sao!
Hu Tao:
Hi hi, đùa thôi, thực ra chẳng sao cả, họ đồng ý đưa tín vật, chứng tỏ ít nhiều đã đoán được rồi.
Hu Tao:
Tuy nhiên, cho dù xảy ra chuyện gì, thì những chuyện liên quan đến âm hồn và vong hồn đều kỳ lạ, đồng thời cũng không kỳ lạ.
Hu Tao:
Họ không muốn truy hỏi đến cùng chắc cũng vì nguyên nhân này. Nếu thật sự dám theo đến đây, có thể sẽ... chạm đến giới hạn của tôi.
Hu Tao:
"Duy trì ranh giới sinh tử", là công việc quan trọng của Vãng Sinh Đường, tôi cũng sẽ chăm chỉ hơn bình thường một chút.
Paimon:
Vậy ra chúng tôi là trường hợp đặc biệt sao? Vượt qua "ranh giới" này cũng không hề hấn gì?
Hu Tao:
Đương nhiên, dù sao các bạn cũng đã bị cuốn vào rồi, cũng như Lão Meng, để các bạn nhìn thêm nhiều một chút cũng chẳng sao.
Hu Tao:
Nơi phải đến tiếp theo, cho dù nhìn thấy gì, xảy ra những gì, cũng đừng kinh ngạc.
Hu Tao:
Đó là một khu vực rất bình thường nằm ở ranh giới sinh tử. Có lẽ, nó đặc biệt ở chỗ không được để ai biết đến mà thôi.
Hu Tao:
Nhớ đừng hoảng sợ nhé. Nếu không trước khi trở ra, tôi sẽ phải xóa ký ức của hai bạn đó.
Hu Tao:
Đi thôi! Biết nghe lời sẽ tốt cho tất cả.
Paimon:
Có...có chút sợ rồi đó...
Paimon:
Nhưng cũng như Hu Tao nói, chúng ta đã bị cuốn vào, thì cứ đi đến cùng thôi.
Đến "nơi bình thường" mà Hu Tao nói
Paimon:
Woa, đây là đâu vậy?
Hu Tao:
Là nơi tương đối gần "cửa tử", nhưng không phải địa ngục hay âm phủ trong truyền thuyết, mà chỉ là nơi có rất nhiều địa mạch hội tụ về.
Hu Tao:
Cho nên cứ thoải mái đi theo tôi là được, khu vực thực hiện nghi thức tiễn đưa ở ngay phía trước thôi.
Đi sâu vào con đường dẫn đến ranh giới
Paimon:
Cuối cùng đã đến rồi, tôi cứ tưởng chúng ta bị nhốt trong cái không gian quái quỷ đó luôn rồi chứ.
Hu Tao:
Phải gây ra cảm giác này cho người khác thì mới dọa được những kẻ ngang ngược xông vào chứ.
Paimon:
Chắc sẽ không xuất hiện những thứ kỳ quặc nữa phải không?
Hu Tao:
Ừ, chỉ cần nhảy xuống phía dưới.
Paimon:
Hở hở?!
Tiếp tục đi về trước, xem nghi lễ đưa tiễn
Wu (Hồi ức):
Lại đến Tết Hải Đăng, nếu có một ngày có thể đi ngắm đèn thì tốt rồi.
Congzi (Hồi ức):
Không có đèn cũng cầu nguyện được mà, mẹ tớ nói, chỉ cần la to lên, thì ước mơ sẽ được thực hiện ở tương lai.
Big G (Hồi ức):
La lớn lên...có xấu hổ quá không?
Meng (Hồi ức):
Nếu mọi người cùng la thì bạn sẽ không xấu hổ nữa.
Congzi (Hồi ức):
Đúng đúng, vậy Wu trước đi.
Wu (Hồi ức):
Vậy...vậy tớ muốn mở một quán ăn lớn thật lớn, vừa có đồ ăn ăn hoài không hết vừa có điểm tâm! Ngày nào cũng được ăn Gà Cay Thơm Mềm!
Mumu (Hồi ức):
Ha ha ha, thật là con nít mà.
Wu (Hồi ức):
Bạn trêu tớ à, chứ bạn thì sao?
Mumu (Hồi ức):
Đương nhiên là kiếm tiền rồi! Kinh doanh lớn kiếm thật nhiều tiền! Chờ có tiền rồi muốn làm gì cũng được, vui biết bao nhiêu!
Meng (Hồi ức):
Đúng vậy, có tiền rồi thì mấy hộp đồ chơi siêu đắt đỏ đó, muốn mua lúc nào chẳng được, ha?
Mumu (Hồi ức):
Không những mua, mà còn mỗi người một cái, à không, một người mấy cái!
Congzi (Hồi ức):
Nếu Mumu đã làm thương nhân thì tớ không cần kiếm tiền nữa đâu.
Mumu (Hồi ức):
Không được không được, kiếm tiền rất cực khổ, đừng chỉ trông chờ vào một mình tớ chứ!
Congzi (Hồi ức):
Sau này tớ muốn học làm đèn Minh Tiêu, loại kích cỡ to thật to ấy. Học cả đèn tiêu nữa, tớ sẽ là thợ thủ công giỏi nhất.
Big G (Hồi ức):
Đúng thế, vậy thì chúng ta không cần đến Liyue cũng có thể thả đèn chơi lễ rồi!
Wu (Hồi ức):
Còn Lão Meng, Big G thì sao?
Big G (Hồi ức):
Tôi hả...
Paimon:
Ủa, họ biến mất rồi, không nghe được thứ mấu chốt nhất.
Meng:
Đây là tết hải đăng cuối cùng mà năm người chúng tôi ở cùng nhau, nhớ thật!
Big G:
Đã qua lâu lắm rồi, mọi người đều trưởng thành cả...
Big G:
Không biết nguyện vọng năm đó, có thật sự thành hiện thực hay chưa?
Paimon:
Chúng tôi đã đi tìm ba người bọn họ, mang tín vật về này!
Paimon:
Wu đã làm bếp trưởng, Mumu là thương nhân, Congzi cũng trở thành thợ thủ công đèn tiêu!
Big G:
Vậy sao...
Big G:
Ừm...
Meng:
Những lời nói ra lúc ấy, chúng tôi đều khắc ghi trong lòng, coi nó như là một lời hứa, cho dù vật đổi sao dời cũng phải cố gắng hoàn thành.
Meng:
Dù sao đi nữa, thả ngọn đèn này lên trước đã.
Hu Tao:
Này, Nhà Lữ Hành, đừng có không hiểu chuyện vậy chứ.
Hu Tao:
Chỗ họ đang ôn lại chuyện cũ, chúng ta cứ đứng xa xa nói chuyện thôi.
Nói chuyện với Hu Tao, chờ hai người ôn lại chuyện xưa
Paimon:
Nói bọn tôi không hiểu chuyện à, rõ ràng bạn mới là người không hiểu nhân tình thế thái nhất đó.
Hu Tao:
Lão Meng là người đã vượt qua "ranh giới", chỉ có thể đưa bạn ấy về như vậy.
Hu Tao:
Tôi đã từng nói, Vãng Sinh Đường ban đầu không phải là nơi tổ chức tang lễ, mà phụ trách một công việc tương tự như bác sĩ.
Hu Tao:
Trong thời kỳ chiến tranh Ma Thần, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, dịch bệnh khắp nơi, "cái chết" điên cuồng gặm nhấm thế giới của loài người chúng ta.
Hu Tao:
Vào lúc đó, Vãng Sinh Đường được thành lập, lấy danh nghĩa của nhân loại nhỏ bé, dùng thời gian dài đằng đẵng để đuổi "cái chết" trở về.
Paimon:
Có lẽ họ đã phải trả cái giá rất đắt.
Hu Tao:
Sau một thời gian dài, Liyue trở thành trung tâm phồn vinh thịnh vượng, mọi người ai cũng theo đuổi danh vọng và Mora. Và đến một ngày, một số kẻ mất trí đã khuấy động "di sản" của cái chết.
Hu Tao:
Tàn dư Ma Thần tàn sát thế gian, cụ thể thế nào tôi cũng không nhắc nữa, nhưng chung quy, vào thời khắc đó, "sự sống" như bị treo trên bờ vực tuyệt chủng, còn "cái chết" là sự đáp trả chực chờ dưới đáy vực.
Hu Tao:
Lâu thật lâu sau đó, sự cân bằng được khôi phục, ranh giới phân chia rạch ròi, mới có Liyue như ngày hôm nay, mới có Vãng Sinh Đường mà các bạn nhìn thấy, và mới có...tôi.
Hu Tao:
Ha ha ha, đây là câu chuyện dài mà lão đường chủ thích nhất, tôi cảm thấy tôi kể còn hay hơn bọn họ đó.
Hu Tao:
Hiểu được bao nhiêu thì tùy, nhưng tôi mong là các bạn không hiểu gì cả, Vãng Sinh Đường kinh doanh việc tang lễ, chỉ thế thôi.
Hu Tao:
Chúng ta may mắn vì sống trong thời đại sự sống và cái chết có thể cùng tồn tại hòa bình, nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó.
Hu Tao:
Phù, gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi! Đưa họ đến "nơi bắt đầu và an nghỉ"!
Paimon:
Đó là nơi nào thế?
Hu Tao:
Là nơi mà chúng ta thấy lúc đầu đấy. Tôi tự đặt tên bừa đó, đừng có cái gì cũng hỏi như vậy!
Trở về Dốc Vô Vọng, đưa tiễn Big G
Hu Tao:
Big G, bây giờ chắc bạn đã yên lòng rồi nhỉ?
Hu Tao:
Nếu sau này bạn lại suy nghĩ lệch lạc, trở thành ác quỷ, tôi sẽ không niệm tình cũ mà tiêu diệt bạn đó.
Big G:
Không đâu không đâu, mọi người đã vì tôi mà làm nhiều thứ như vậy, tôi đã mãn nguyện rồi.
Big G:
Biết mọi người đang sống tốt là được, tôi cũng không muốn làm phiền họ nữa.
Meng:
Tôi cũng phải cám ơn các bạn, xem như ước mơ của tôi đã trọn vẹn rồi.
Hu Tao:
Lời vừa nãy cũng gửi đến bạn đấy, Lão Meng, nếu sau này vẫn không chịu từ bỏ, tôi sẽ cho các bạn đoàn tụ sớm một chút.
Meng:
Không đâu... đừng có vừa cười vừa nói những chuyện đáng sợ như vậy.
Hu Tao:
Ha ha ha, vậy thì, mỗi người hãy gửi lời từ biệt cho Big G đi.
Paimon:
Hẹn gặp lại, Big G.
Hu Tao:
Không đúng không đúng, không được "hẹn gặp lại", phải là "tạm biệt" mới đúng.
Big G:
Hahaha, không sao đâu, tôi âm thầm rời khỏi là được rồi.
Big G:
Xin lỗi, chỉ có nguyện vọng mà chúng ta nói ra lúc đó là không thực hiện được.
Meng:
Không sao đâu, cuộc sống lúc nào cũng có điều nuối tiếc mà, bạn hãy yên tâm lên đường đi.
Big G:
Ừm, tôi sẽ nhớ mọi người, tạm biệt!
Meng:
Đi mất rồi, haiz...
Meng:
Cũng giống như đã kết thúc một chuyện lớn của đời người, cảm thấy trong lòng thật trống rỗng.
Paimon:
Trước đây chưa từng nghe nguyện vọng của hai bạn là gì?
Meng:
"Sau khi thành gia lập thất, hai nhà sẽ cùng nhau dự Tết Hải Đăng."
Meng:
Vì vậy tôi rất ngưỡng mộ bạn bè, Wu vẫn còn cơ hội để thực hiện ước mơ, còn ước mơ của tôi vẫn chỉ là ước mơ mà thôi...
Hu Tao:
Đúng rồi đó, vả lại, bạn cứ nghĩ thế này, ai rồi cũng sẽ về với cát bụi.
Hu Tao:
Vì vậy lúc còn sống hãy sống hết mình, khi đã làm xong trách nhiệm lúc sống mà vẫn còn có thể gặp được người muốn gặp, đó chẳng phải là một chuyện tốt đẹp sao?
Meng:
Hic... cám, cám ơn nhé.
Meng:
Tóm lại sau này tôi sẽ không về Dốc Vô Vọng nữa, tôi cũng phải cân bằng lại cảm xúc của mình.
Hu Tao:
Vậy thì nhân cơ hội này đi chơi đi, tôi duyệt phép rồi. À, đương nhiên là sẽ không có tiền công, giống như bây giờ nhé.
Paimon:
Nhưng hình như quên mất việc gì rồi phải không?
Nhà Lữ Hành:
Bạn đã hứa là sẽ "tìm người" giúp chúng tôi.
Hu Tao:
Ể? Tôi đưa các bạn đến "ranh giới" là muốn để hai bạn tìm thử đó. Nhưng nhìn phản ứng này, chắc là không tìm được rồi, thật đáng tiếc.
Paimon:
Hứ, tiếc gì mà tiếc!
Hu Tao:
Ha ha ha, tôi cũng đã dùng một số biện pháp mà các bạn không cần biết, để giúp các bạn tìm thử rồi. Nhưng tiếc là cũng không tìm được manh mối gì.
Hu Tao:
Sau này tôi cũng sẽ lưu ý đến vấn đề này, nếu có manh mối gì mới, tôi sẽ đến tìm bạn ngay.
Paimon:
Nghe như bạn chỉ nói suông thế thôi...
Hu Tao:
Hi hi, dù sao thì việc tìm người sống đâu phải sở trường của tôi, nếu bảo tôi tìm người ở bên kia "ranh giới" thì...
Paimon:
Đừng nói những thứ đáng sợ như thế nữa...!
Hu Tao:
Yên tâm yên tâm, tôi sẽ giúp các bạn tìm người đó. Thiệt tình, đến lúc nào mọi người mới hiểu được những lời nói đùa của tôi vậy!
Hu Tao:
Ha ha...tôi cũng có lý do của riêng tôi mà.
Paimon:
Lý do?
Hu Tao:
Nơi mà chúng ta đã đến, những người mà chúng ta đã gặp hôm nay đều là người chết vẫn còn chấp niệm với thế giới người sống.
Hu Tao:
Nhưng ở nơi này, tôi không hề nhìn thấy "đường chủ" của các đời trước... dù chỉ một lần.
Hu Tao:
Điều đó cho thấy, trở thành đường chủ của Vãng Sinh Đường là một việc vô cùng đúng đắn với họ và khiến họ không phải nuối tiếc.