arrow_back Genshin Impact Quests
Chương Tiên Lân - Màn 1
Biển Mây Rừng Người
Một số thư ký ban đầu làm việc ở "Quần Ngọc Các" hiện đang ở Ngọc Kinh Đài, dường như họ đang vò đầu bứt tai vì chuyện gì đó...
Nói chuyện với các Thư Ký Quần Ngọc Các
Baixiao:
Khối lượng công việc thực sự quá nhiều, rõ ràng là chúng ta có ba người...
Baishi:
Cô ấy đã vượt qua bằng cách nào chứ... Cảm giác trợ lý của "Thất Tinh" đều không phải người bình thường...
Baiwen:
Ơ, các vị là...
Paimon:
Ba người không phải là người hầu của Ningguang sao! Sao lại ở đây?
Baixiao:
Hừm... Là trợ lý riêng của tiểu thư Ningguang, không phải người hầu.
Baiwen:
Cậu có gặp tiểu thư Ganyu không? Nhà Lữ Hành.
Baiwen:
Từ khi cô ấy đến Tuyệt Vân Gián, cũng khá lâu rồi không về. Cô ấy đang là trợ lý chính của "Thất Tinh Liyue", chúng tôi đang làm thay việc của cô ấy...
Baixiao:
Ừm, trước đây các vị tiên nhân đến Liyue vấn tội, mặc dù sự việc đã được thương lượng xong, nhưng "Thất Tinh" vẫn hy vọng thể hiện sự tôn trọng đối với các vị tiên nhân...
Baixiao:
Thế là đã cử tiểu thư Ganyu làm sứ giả, đưa thư đến Tuyệt Vân Gián, thông báo tình hình xử lý sự cố ở Liyue cho tiên nhân.
Baixiao:
Nhưng... theo lý thì tiểu thư Ganyu đã phải quay về tiếp tục công việc rồi, vậy mà đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Paimon:
Vậy à... Có thể tiểu thư Ganyu tiện đường đi du lịch thì sao? Cũng nên thư giãn một chút sau khi làm việc trong một thời gian dài.
Baiwen:
Không đâu... Từ khi tôi biết tiểu thư Ganyu đến nay, nếu nói cô ấy là người chăm chỉ nhất Liyue cũng không phải là nói quá...
Baiwen:
Ngay cả khi đó là thời gian nghỉ phép, tiểu thư Ganyu cũng sẽ lấy lý do "còn rất nhiều việc phải làm" để ở lại Nguyệt Hải Đình.
Baiwen:
Người như cô ấy mà lại mượn cớ đi công tác để lười biếng... Thật khó mà tưởng tượng.
Paimon:
Thì ra là vậy... Nhưng cô ấy cũng có một nửa dòng máu tiên nhân, chắc không đến nỗi xảy ra sự cố gì đâu nhỉ? Sao mấy người lại lo lắng quá vậy...
Baishi:
À... tất nhiên là do khối lượng công việc "khổng lồ" của cô ấy!
Baishi:
Ôi... Lúc đầu biết phải làm thay việc của tiểu thư Ganyu, lại còn 3 người, tôi cứ nghĩ chẳng qua là thay đổi môi trường làm việc thôi...
Baixiao:
Ừm, nhưng không ngờ, thì ra công việc hằng ngày của một mình tiểu thư Ganyu còn nhiều hơn việc 3 người chúng ta cộng lại.
Baiwen:
Nghe nói Nhà Lữ Hành cũng có thể tự do ra vào Tuyệt Vân Gián đúng không?
Paimon:
Đương nhiên, chúng tôi đi rất nhiều lần rồi.
Baixiao:
Vậy thì quá tốt rồi... Nhà Lữ Hành có thể giúp chúng tôi đến Tuyệt Vân Gián tìm tiểu thư Ganyu không? Trước khi chúng tôi gục ngã vì công việc...
Baixiao:
Phù... được cứu rồi. Tôi nhớ, tiểu thư Ganyu nói sẽ đến chỗ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân trước, Nhà Lữ Hành có thể đến đó tìm xem.
Baiwen:
Cũng không còn sớm nữa, nếu còn không trở về tiếp tục công việc...
Baishi:
Không, có phải là nên đi gặp Ningguang đại nhân nói về phụ cấp làm thêm giờ trước không...
Paimon:
Ganyu đến chỗ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đó, tôi nhớ là ở Âu Tàng Sơn thì phải?
Paimon:
Chúng ta mau đi thôi, mong là gặp được cô ấy ở đó!
Tìm Ganyu và nói chuyện với cô ấy
Paimon:
Tiểu thư Ganyu! Thì ra cô ở đây!
Ganyu:
Hai bạn... Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Cho hỏi có việc công hay việc riêng gì sao?
Ganyu:
À... không đúng, nay tôi đã thoát ly trần thế, nếu là chuyện thương cảng, hãy đến Nguyệt Hải Đình để hỏi.
Paimon:
Ơ, lẽ nào tiểu thư Ganyu không làm thư ký cho "Thất Tinh" nữa sao? Họ vẫn đang chờ cô trở về mà...
Ganyu:
Muốn tôi trở về... Thì ra hai vị đến vì lý do này? Xin lỗi, để hai vị phí công vô ích rồi.
Paimon:
Sao có thể... Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?
Ganyu:
Vật đổi sao dời, chẳng qua là lựa chọn của lịch sử mà thôi...
Ganyu:
Từ khi các vị tiên nhân trả lại quyền giám sát cảng Liyue cho người dân, thì tôi đã biết, rời khỏi Liyue chỉ còn là vấn đề thời gian...
Ganyu:
Người có huyết mạch tiên nhân như tôi, thật sự sẽ không có chốn dung thân ở cảng Liyue.
Ganyu:
Sau khi đưa thư đến đây, tôi từng trở về Cảng Liyue, và biết được công việc của mình đã bị Baiwen, Baixiao, Baishi thay thế...
Ganyu:
Việc đưa thư lần này chắc cũng chỉ là cái cớ để điều tôi đi nhỉ? Nếu "Thất Tinh" đã cho tôi thể diện rút lui, thì tôi cũng nên hiểu chuyện...
Ganyu:
Ý tốt của hai vị, Ganyu xin nhận, nhưng không cần nói những lời an ủi tôi như thế.
Ganyu:
Có thể trở về Tuyệt Vân Gián sau ngàn năm xa cách, lặng nhìn mây trôi, tôi cảm thấy rất bình yên, như vậy cũng tốt.
Paimon:
Ừm, nhưng mà...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ai đang quấy rầy sự yên tĩnh của nơi này vậy?
Paimon:
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân? Thật xin lỗi, chúng tôi...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Haha, đùa thôi, từ khi hai ngươi bước vào đây là ta đã phát hiện ra rồi.
Paimon:
Oa, không hổ danh là tiên nhân.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Thế nào, đến đây tìm Ganyu ôn lại chuyện xưa à? Thấy mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ...
Ganyu:
...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hả... Vậy thì có vẻ như nói chuyện không ăn ý thì phải...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Không sao, tìm chủ đề vốn dĩ là sở trường của ta, dù sao thì cả ngàn năm nay cũng có nhiều lúc phải tự nói chuyện với chính mình để giết thời gian.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
À, đúng rồi, đã là bạn của Ganyu, vậy thì ta sẽ kể cho hai ngươi nghe chuyện của Ganyu lúc nhỏ nhé...
Ganyu:
Ấy, Lưu Vân Chân Quân!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hahaha... Có gì đâu mà, lúc nhỏ con đáng yêu như vậy, chắc chắn bạn của con cũng rất muốn biết đúng không?
Paimon:
Muốn nghe muốn nghe!
Ganyu:
Haiz...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hehe... Ganyu ấy mà, từ nhỏ rất thích được sờ chiếc sừng trên đầu.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Lúc ta chăm sóc nó, luôn phải sờ chiếc sừng thì mới chịu ngủ...
Paimon:
Woa...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
...Lúc đó Ganyu còn mập, mập đến cỡ nào nhỉ? Khi theo ta lên núi, chỉ cần sẩy chân là sẽ lăn lông lốc xuống tới chân núi...
Paimon:
Ồ...!!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
...Có một hôm, Ganyu gặp phải một du khách, đó là lần đầu tiên con bé gặp người sống.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Không ngờ con bé lại sợ đến nỗi nấp trong khe đá hai ngày hai đêm. Khi ta tìm thấy, con bé vừa khóc vừa nói với ta là có quái vật...
Paimon:
Haha...
Ganyu:
Lưu... Vân... Chân... Quân
Ganyu:
...Hừm, bỏ đi, sắp đến thời gian "tu hành" rồi, xin phép đi trước đây.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ừm, ta chỉ muốn giảm bớt sự gượng gạo trước đó của mọi người thôi mà...
Paimon:
Cô đã thành công làm sự gượng gạo đó tăng thêm gấp mấy lần rồi đấy, thật lợi hại.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Vậy sao...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nói đến chuyện của Ganyu, thật ra ta rất vui khi hai người đến tìm con bé.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ta luôn cảm thấy con bé ở lại Tuyệt Vân Gián thật ra không phải chuyện tốt...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ta sẽ nói sơ cho hai người nghe chuyện về con bé.
movie
Kỳ lân là tiên thú không dính bụi trần, dòng máu Kỳ lân và dòng máu con người thường xuyên xung đột trong người Ganyu. Sự cô đơn mà nỗi khó xử này mang lại, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân có thể hiểu được. Ngài cũng từng thử khuyên Ganyu trở về phàm trần, nhưng lại nghe thấy Ganyu nói ra những lời này:
"Bước vào biển người của Liyue, đó lại là sự cô đơn của "vật không phải người" trên đời."
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
...Ta vô tình nghe được tiếng lòng của Ganyu, là như vậy.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Vấn đề nội tâm nếu chỉ dựa vào một mình con bé thì sẽ rất khó thoát ra được. Cho nên ta mong hai người có thể ở cạnh con bé...
Paimon:
Ừm, Chân Quân nói đúng, để Ganyu tiếp tục chán nản như vậy không phải là cách. Hơn nữa, bị Liyue bỏ rơi cũng là do cô ấy hiểu lầm...
Paimon:
À mà lúc nãy Ganyu nói đến "tu hành" là thế nào?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Từ khi con bé trở về Tuyệt Vân Gián, thì luôn muốn tìm lại cảm giác tiên nhân, cho nên nhờ ta sắp xếp việc tu hành của tiên nhân...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Bây giờ có lẽ con bé đang ở phía nam Âu Tàng Sơn để chuẩn bị nội dung tu hành.
Paimon:
Thì ra là vậy, vậy chúng ta qua đó xem xem!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Kiếp nạn này là kiếp nạn nội tâm.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Mong rằng Ganyu có thể bình an vượt qua...
Đến nơi Ganyu tu luyện, nói chuyện với Ganyu
Paimon:
Tiểu thư Ganyu, quả nhiên là cô ở đây.
Ganyu:
Sao hai vị lại theo tôi đến đây?
Ganyu:
Vùng đất tiên gia... của tôi, người phàm không nên ở lâu.
Ganyu:
Ừm, nhưng niệm tình hai vị có ý tốt, tôi sẽ đưa hai vị đi trải nghiệm một chút việc tu hành của tiên gia.
Paimon:
Hở!
Ganyu:
Việc tu hành của tôi bây giờ là do Lưu Vân Chân Quân sắp xếp, để giúp tôi tìm lại cảm giác làm tiên nhân.
Ganyu:
Mặc dù một số phong cách và sở thích của bà ấy được lồng ghép vào đó... nhưng hy vọng rằng hai vị sẽ không hiểu lầm về tiên nhân.
Paimon:
Rất khó sao?
Ganyu:
Không đâu, tôi biết năng lực của bạn, sức mạnh ẩn chứa bên trong không thua gì tôi đâu.
Ganyu:
Chuẩn bị xong chưa, bắt đầu nhé?
Nói chuyện với Ganyu
Ganyu:
Hoàn thành thuận lợi rồi, cảm thấy thế nào?
Ganyu:
Đúng vậy, tuy không có huyết mạch của tiên nhân, nhưng bạn lại có rất nhiều tố chất của tiên nhân.
Paimon:
Tu hành xong, Ganyu còn dự định làm gì không?
Ganyu:
Tu hành chưa kết thúc, tu hành mà Lưu Vân Chân Quân sắp xếp chỉ là vòng đầu tiên thôi.
Paimon:
Hả! Có nghĩa là vẫn còn phần tu hành do các tiên nhân khác sắp xếp sao?
Ganyu:
Không phải, muốn kích hoạt toàn bộ tiềm năng của tôi... thì buộc phải tìm vị tiên nhân đó...
Paimon:
...Vị nào?
Ganyu:
Hàng Ma Đại Thánh.
Paimon:
Ồ! Thì ra là Xiao! Tên độc hành lạnh lùng đó lại sắp xếp cho cô tu hành sao?
Ganyu:
Lúc đầu tôi cũng cảm thấy ngài ấy khó gần. Nhưng tôi nghĩ... có thể đối mặt với ngài ấy, cũng là một phần quan trọng của việc "quy ẩn".
Ganyu:
Ngài ấy đang đợi tôi, nếu có hứng thú, các bạn có thể đi theo tôi.
Paimon:
Đương nhiên là có hứng thú rồi! Traveler, chúng ta cùng đi nhé?
Đến gần Nam Thiên Môn, nói chuyện với Xiao
Xiao:
Trễ mất 15 phút... Ngươi vẫn không thể bỏ được những thói quen xấu của con người.
Ganyu:
Xin lỗi, lúc nãy ở chỗ Lưu Vân Chân Quân, tôi...
Xiao:
Không cần giải thích, cũng không cần thông cảm cho nhau, ta chỉ nhận lời giúp ngươi tu hành thôi.
Paimon:
Xiao là một người thầy... quá nghiêm khắc.
Xiao:
Ngươi không phải tiên, cũng không phải người, với thân phận này dạo bước trần thế khó tránh khỏi xảy ra nhiều vấn đề.
Xiao:
Cho nên, thay vì giải thích với ta, thì ngươi tự đối mặt với nội tâm của mình vẫn tốt hơn.
Ganyu:
Tôi... không che giấu gì cả.
Xiao:
Thân xác và thần hồn là thể thống nhất, nếu thần hồn gặp rắc rối, thì tìm đột phá từ thân xác cũng là một sự lựa chọn.
Xiao:
Bài tu hành mà ta sắp xếp cho ngươi sẽ là thử tìm tiềm năng trong thân xác của ngươi.
Ganyu:
Ừm, tôi đã sẵn sàng rồi.
Nói chuyện với Xiao
Ganyu:
Tôi đã hoàn thành tu luyện mà ngài sắp xếp...
Xiao:
Không cần báo cáo với ta, đánh giá của người khác mà ngươi mong muốn, không có ích gì cho việc tu luyện.
Xiao:
Kết quả tu luyện chỉ để ngươi tự kiểm tra, như vậy sẽ dễ dàng tiến bộ hơn.
Ganyu:
Ừm... Tôi nhớ rồi.
Paimon:
Xiao luôn có quan điểm riêng của mình...
Xiao:
Ngày mai ta sẽ tăng độ khó, ngươi phải...
Xiao:
...
Paimon:
Phải làm gì?
Xiao:
Phù... Tên nhóc khó đối phó kia đến rồi...
Xiao:
Ta giao cho ngươi đối phó đó, Ganyu, đây... ừm, cũng là một bước của việc tu hành.
Paimon:
Tên nhóc khó đối phó? Ở đây mà cũng có người khiến Xiao phải cau mày sao?
Xin Cheng:
Trời... Trời ơi! Linh hồn của đế quân ban phước, cuối cùng tôi cũng gặp được tiên nhân rồi!
Xin Cheng:
Các vị đều là tiên trên núi này sao ạ!
Xin Cheng:
Tuyệt quá, tiểu nhân thật may mắn, cầu xin các vị tiên nhân ban phước cho tình yêu, tài vận và công danh sự nghiệp... Cầu xin cầu xin!
Paimon:
Thì ra là du khách...
Ganyu:
Tôi... cũng được xem là tiên nhỉ, cũng có thể nói là tiên vẫn đang tu hành.
Xin Cheng:
Quá tốt rồi! Đúng là không uổng công đi, tuy nghe có vẻ nửa vời, ừm... cũng không sao.
Xin Cheng:
Vậy ngài có thể ban phước gì cho tôi?
Paimon:
...Oa, người này nói chuyện thật quá đáng.
Ganyu:
Vị... khách này, tôi cảm thấy bạn không nên đi đường tắt như vậy, tiên nhân cũng không nhất thiết phải giúp đỡ miễn phí cho tất cả mọi người.
Xin Cheng:
Miễn phí? Ý của ngài là tiên nhân ban phước phải thu phí sao?
Ganyu:
À, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta nên nỗ lực làm việc và sống một cách thật chăm chỉ...
Ganyu:
Vô duyên vô cớ có được tất cả thì không công bằng với những người bình thường khác.
Xin Cheng:
Được rồi được rồi, trước khi đến đây tôi cũng đã nghe cha tôi càm ràm những lời này rồi...
Ganyu:
Vì có lẽ cha của bạn đã từng trải qua cuộc sống khó khăn nhưng hạnh phúc của một người bình thường.
Ganyu:
Tuổi của bạn vẫn là nên tập trung vào công việc và gia đình thì hơn, đừng đặt hy vọng vào những điều viển vông...
Xin Cheng:
Ngài là tiên thật sao... Sao cách nói chuyện lại giống người trong thành chúng tôi vậy.
Xin Cheng:
Không phải là thể loại giả làm tiên nhân đi truyền đạo để lừa tiền đó chứ?
Xin Cheng:
Thôi bỏ đi, dù là tiên thật hay giả thì xem ra cũng không có tác dụng gì. Xuống núi thôi, xuống núi thôi.
Paimon:
Hừm, cái tên này nên đi ngay đi!
Ganyu:
Haiz...
Paimon:
Tiểu thư Ganyu, đừng để tên đó ảnh hưởng tới tâm trạng...
Ganyu:
Tôi... Không phải tôi vì thái độ của anh ta, mà vì... anh ta nói cũng có lý.
Ganyu:
Tôi cứ nghĩ trở về Tuyệt Vân Gián cố gắng tu hành là có thể tìm lại thân phận tiên nhân.
Ganyu:
Nhưng sau khi bị anh ta chất vấn, tôi thật sự vẫn...
Ganyu:
Nhưng... Cảng Liyue không còn chào đón tôi nữa rồi, là tiên, tôi...
Paimon:
Đúng vậy! Tin Nhà Lữ Hành đi!
Ganyu:
Haiz...
Ganyu:
Thôi được, tôi lại quay về Liyue vậy. Mặc dù chuyện này tôi vẫn tin vào suy đoán ban đầu của mình.
Ganyu:
Nếu chứng minh được suy đoán của tôi không sai, nhất định tôi sẽ lại trở về Tuyệt Vân Gián.
Paimon:
Xem như qua được một bước... Vậy chúng ta đi thôi!
Nội tâm dằn vặt giữa người và tiên, Ganyu rơi vào bế tắc tinh thần. Sau khi kế hoạch trở về Tuyệt Vân Gián thất bại, bạn cùng Ganyu trở về cảng Liyue, để giải quyết hiểu lầm Ganyu tự nghĩ mình bị xua đuổi...
Nói chuyện với Ganyu
Paimon:
Cuối cùng cũng trở về rồi!
Ganyu:
Ơ... Tôi thực sự vẫn...
Paimon:
Đã đến đây rồi, tiểu thư Ganyu không muốn trở về Tuyệt Vân Gián nữa đâu nhỉ?
Ganyu:
Bạn nói cũng đúng, vả lại bỏ đi ngay bây giờ thì vô lễ với hai vị quá.
Paimon:
Hihi, vậy tiểu thư Ganyu muốn đi đâu trước?
Ganyu:
Ở trên núi lâu rồi, bây giờ tôi muốn thấy biển trước...
Ganyu:
Vậy chúng ta đến bến cảng trước nhé.
Paimon:
Sẵn sàng đồng hành!
Đi dạo xung quanh bến tàu Cảng Liyue
Ganyu:
Bến cảng quen thuộc, cả tiếng sóng này nữa...
Ganyu:
Mùi gió biển làm người ta nhớ nhung...
Paimon:
Tiểu thư Ganyu rời khỏi đây cũng chưa lâu, sao lại có vẻ xúc động vậy nhỉ.
Ganyu:
À, trước đây vì công việc quá bận rộn, thật ra cũng lâu rồi không đến đây tản bộ.
Paimon:
Đúng là Ganyu luôn tăng ca.
Ganyu:
Ừm, nghĩ lại thì thời gian qua, tôi cũng luôn tự mình giải quyết các hồ sơ...
Ganyu:
Về tâm trạng, cảm giác cũng không khác khi tu hành ở Tuyệt Vân Gián cho lắm.
Chú Tian:
Đây chẳng phải là... chị Ganyu sao?
Chú Tian:
Haha... Thật không ngờ lại gặp chị ở đây, tôi nhớ chị lúc nào cũng bận rộn mà.
Paimon:
Chú... chú gọi cô ấy là "chị Ganyu"!
Ganyu:
Khụ khụ... Quên chưa giới thiệu với hai bạn, đây là Chú Tian, là...
Chú Tian:
Không sao, nói với họ là được, dù sao họ cũng là những người hùng của Liyue, tôi vẫn chưa chính thức chào hỏi họ.
Ganyu:
Chú Tian là một trong "Thất Tinh Liyue", "Thiên Khu Tinh".
Paimon:
Cái gì! Chú này là một trong "Thất Tinh"?
Paimon:
Ngang hàng với Ningguang!?
Chú Tian:
Suỵt... Mong các vị giữ bí mật thân thế giúp chú.
Chú Tian:
Dù sao thì câu cá, tản bộ ở cảng này mới là niềm vui lớn nhất của chú. Chú không muốn lúc nào cũng có lính cầm thương đi theo.
Chú Tian:
Trong mắt nhiều người, chú chỉ là một lão già đãng trí và nhiều chuyện thôi.
Ganyu:
Chú Tian khiêm tốn quá rồi. Tuy chú ấy đã lớn tuổi, nhưng vì đức cao vọng trọng nên vẫn không ai có thể thay thế vị trí của chú ấy.
Chú Tian:
Haha... Được chị Ganyu nói vậy, cũng không uổng công mấy mươi năm làm việc.
Ganyu:
Chú Tian... Với danh phận của chú bây giờ, đừng gọi cháu là "chị Ganyu" nữa...
Chú Tian:
Ừm, xin lỗi, tôi cũng không cố ý xưng hô như vậy, chỉ là thói quen lúc nhỏ thôi.
Chú Tian:
Khi tôi vừa lên chức "Thất Tinh", thật sự rất cảm ơn chị đã chiếu cố tôi.
Paimon:
Thì ra là vậy, là tình bạn mấy mươi năm đây mà.
Ganyu:
Có gì đâu, chẳng qua đó là trách nhiệm công việc của trợ lý "Thất Tinh" thôi, đâu cần phải nói cảm ơn.
Chú Tian:
Nói đến "trợ lý"... Ôi, không biết có nên nói không. Chị Ganyu, Huixin con gái tôi, chị cũng biết đó, dạo gần đây... hình như con bé gặp rắc rối gì đó.
Ganyu:
Vâng, Huixin làm việc ở Nguyệt Hải Đình, đó là đàn em của cháu. Cháu có thể giúp được gì không?
Chú Tian:
Haha, cụ thể tôi cũng không rõ, con bé cũng lớn rồi, không chịu để lão già này giúp đâu.
Chú Tian:
Nhờ chị đến Nguyệt Hải Đình để gặp và chỉ bảo con bé.
Ganyu:
Rất sẵn lòng. Việc giúp đỡ "Thất Tinh" luôn nằm trong phạm vi trách nhiệm của cháu.
Paimon:
(Lại nhập vai một cách tự nhiên...)
Paimon:
Vậy thì xuất phát! Đến Nguyệt Hải Đình!
Đến Nguyệt Hải Đình nói chuyện với Huixin
Huixin:
Tiền bối Ganyu! Lâu rồi không gặp!
Huixin:
Không hiểu sao khi gặp tiền bối trong lúc đang bộn bề công việc, tôi lại cảm thấy yên tâm hẳn.
Ganyu:
Huixin, lâu rồi không gặp, nói vậy có vẻ hơi quá rồi.
Ganyu:
Nghe nói bên bạn có chút chuyện, nên tôi đến để xem có gì có thể giúp được không.
Huixin:
Hừm... Hẳn là bố tôi bảo tiền bối đến đây...
Huixin:
Ông ấy lại dùng thân phận "Thất Tinh" làm phiền tiền bối rồi...
Ganyu:
Không sao cả, nếu như hậu bối của Nguyệt Hải Đình gặp phiền phức thì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.
Paimon:
Ganyu không những xứng đáng với chức danh thư ký, còn rất xứng đáng để làm tiền bối nữa...
Ganyu:
Vậy vấn đề bây giờ là gì, có thể nói cho tôi nghe không?
Huixin:
Là như vầy... Dạo trước khi tôi làm sổ thuế thì phát hiện ra chút vấn đề...
Huixin:
"Cửa Hàng Vinh Phát" và "Vạn Hữu Phố Tự" khai báo thuế rõ ràng có vấn đề, nhưng khi chất vấn và đối soát đều không phát hiện gì cả.
Huixin:
Không có chứng cứ, cũng không thể dùng biện pháp mạnh...
Ganyu:
Ra là vậy, cũng không hiếm gặp. Thương nhân vì tiền thì cũng sẽ có lúc nổi lòng tham thôi.
Huixin:
Vậy tiền bối có cách nào giải quyết không?
Ganyu:
Đương nhiên là có, những chuyện này tôi đã gặp nhiều rồi, để tôi nghĩ xem nên dùng cách gì...
Nhà Lữ Hành:
Đúng là có kinh nghiệm thật...
Ganyu:
Ừm... Lần này dùng cách này đi: "Kẻ hiểu rõ một người luôn là kẻ địch của người đó."
Huixin:
Ơ?
Ganyu:
Theo trí nhớ của tôi thì, "Cửa Hàng Vinh Phát" và "Vạn Hữu Phố Tự" luôn có quan hệ cạnh tranh trong thị trường...
Ganyu:
Nếu là vậy...
Huixin:
Nếu là vậy... A, tôi hiểu rồi, cảm ơn tiền bối Ganyu!
Huixin:
Ý của tiền bối Ganyu là để họ tự tố cáo lẫn nhau...
Ganyu:
Chúng ta đến chỗ "Vạn Hữu Phố Tự", hình như ông chủ ở đó tên là... Bolai, đúng không?
Huixin:
Đúng vậy, đi theo tôi nào!
Đến "Vạn Hữu Phố Tự" nói chuyện với Bolai
Bolai:
Ồ, là nhà mạo hiểm dạo trước, còn hai vị này... đến từ Nguyệt Hải Đình sao?
Bolai:
Ha ha, không lẽ có đơn hàng lớn nào muốn đưa cho tôi sao?
Ganyu:
Ông suy nghĩ nhiều quá rồi. Với uy tín hiện tại của "Vạn Hữu Phố Tự", vẫn không đủ nhận đơn hàng lớn từ Nguyệt Hải Đình đâu.
Ganyu:
Cho dù là có thì cũng sẽ rơi vào tay "Cửa Hàng Vinh Phát" rồi.
Bolai:
Sao! "Cửa Hàng Vinh Phát"?
Bolai:
Đáng ghét... Cái tên Dongsheng ấy, dựa vào đâu mà dám giành mối làm ăn với tôi chứ...
Ganyu:
Ừm, uy tín của "Cửa Hàng Vinh Phát" rất tốt, trong hai năm nay lại rất tích cực báo thuế nữa...
Bolai:
Ha ha... Báo thuế? Tích cực?
Ganyu:
Hừm? Vừa rồi là Bolai tiên sinh có ý gì vậy?
Bolai:
Các người đừng bị lừa, chiêu trò của tên đó tôi đây hiểu rất rõ.
Bolai:
Không tin thì các người mang sổ sách ở bên đó cho tôi xem thử, tôi nhất định sẽ tìm ra sơ hở.
Ganyu:
Ông hiểu rõ tình hình kinh doanh của "Cửa Hàng Vinh Phát" đến thế sao?
Bolai:
Đương nhiên! Mỗi mối làm ăn của nhà hắn đều khiến tôi ghét tận xương tủy!
Bolai:
Nhìn tên đó kiếm được tiền thì tôi còn sôi máu hơn cả khi lỗ vốn!
Ganyu:
Vậy hãy xem qua bảng thuế này đi, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét lại mức uy tín của "Cửa Hàng Vinh Phát" dựa theo đánh giá của ông.
Bolai:
Được được, tôi nhất định sẽ xem thật kỹ...
Bolai:
Từng dòng từng dòng, từng chữ từng chữ...
Bolai:
Có rồi, có rồi!
Bolai:
Số đồ gia dụng chất lượng cao nhập từ "Phạm Mộc Đường" hồi đầu năm đâu? Hắn còn cố tình huênh hoang trước mặt tôi nữa!
Bolai:
Nhìn cái bảng thuế này xem, lợi nhuận đã bị tên đó nuốt hết rồi!
Huixin:
Ra là vậy, có vẻ hắn đã xóa sạch bằng chứng liên quan đến mối giao dịch này rồi... Khó trách sao tra không ra...
Bolai:
Hứ... còn phải nói... Tôi đang rất nóng lòng xem vẻ mặt khốn khổ của hắn đây.
Huixin:
Nhưng mà... nếu như vậy thì hắn vẫn có thể không thừa nhận từng làm mối buôn bán này mà?
Ganyu:
Ừm, dù hắn đã xóa hết chứng cứ, nhưng tôi tin có thể tìm được thứ gì đó từ nguồn hàng ở "Phạm Mộc Đường" mà...
Bolai:
Đúng! Ông Lu của "Phạm Mộc Đường" nhất định sẽ có chứng cứ.
Ganyu:
Hy vọng là vậy, vậy chúng ta cùng đến "Phạm Mộc Đường" một chuyến nhé, có lẽ ở gần Khinh Sách Trang thôi.
Ganyu:
Cảm ơn sự tố giác của ông, Bolai tiên sinh.
Bolai:
Chỉ là trợ giúp thôi mà! Khi có chứng cứ rồi hãy nghiêm trị hắn thay lời cảm ơn nhé.
Huixin:
Nếu đến Khinh Sách Trang, tôi e là...
Ganyu:
Không sao, bên Huixin còn việc phải làm nên không rời khỏi Liyue được đúng không? Chuyến này để chúng tôi lo vậy.
Huixin:
Tiền bối quả là thấu hiểu lòng người... Dù có chút áy náy, nhưng mà phiền các vị lần này nhé.
Đến "Phạm Mộc Đường" nói chuyện với Ông Lu
Ông Lu:
Hoan nghênh, các vị đến đây có chuyện gì?
Ông Lu:
Nếu đến để bái sư thì ông rất hân hạnh, nhưng cùng lúc không thể nhận nhiều đệ tử thế được, hay là làm con nuôi của ông trước đi...
Paimon:
Khinh Sách Trang có nhiều ông lão cô độc nhỉ.
Ông Lu:
Đứa nhóc đang bay kia, ông nghe thấy đấy nhé!
Paimon:
Ối ối, xin lỗi ông ạ!
Ganyu:
Ông Lu, chúng cháu đến đây để hỏi chút chuyện, tiện thể thăm ông luôn.
Ông Lu:
Hừm, ông biết, cháu đến từ Nguyệt Hải Đình đúng không?
Ông Lu:
"Thất Tinh" làm gì để mắt tới lão già này chứ? Thôi được rồi, các cháu có chuyện gì.
Ganyu:
Ha ha, ông Lu thật thẳng thắn. Tình hình là chúng cháu đang tìm chứng cứ trốn thuế của Dongsheng tại "Cửa Hàng Vinh Phát"...
Ganyu:
Cho cháu hỏi, hồi đầu năm Dongsheng có đến đây đặt mua đồ gia dụng, bên ông có ghi lại trong sổ sách chứ?
Ông Lu:
Là mối làm ăn với "Cửa Hàng Vinh Phát" đúng không, đó là mối làm ăn lớn, sao ông quên được chứ.
Ganyu:
Quả nhiên Bolai tiên sinh đã nói đúng.
Ganyu:
Vậy... có thể cho chúng cháu mượn chứng cứ không, nếu không sẽ không thể đối chứng với Dongsheng được.
Ông Lu:
Được, đương nhiên rồi.
Ông Lu:
Chỉ là hiện giờ... e rằng không giúp được rồi.
Paimon:
Sao lại nói vậy?
Ông Lu:
Ở "Phạm Mộc Đường" này, ông chỉ để thành phẩm trưng bày thôi.
Ông Lu:
Về các sổ sách cũ thì ông để ở bên kho phía tây.
Ông Lu:
Nhưng gần đây có một số kẻ lạ mặt chiếm cái kho đó rồi, ông đuổi chúng không đi...
Ông Lu:
Nếu các cháu đến đó thì sẵn tiện đánh đuổi chúng luôn nhé.
Ganyu:
Ra là vậy, chúng cháu hiểu rồi.
Ông Lu:
Vậy mọi người tự giải quyết nhé, ông đi làm việc tiếp đây.
Paimon:
Đoạt lại nhà kho, tìm được chứng cứ... Đến lúc dùng vũ lực rồi!
Ganyu:
Đợi đã, tôi hình như cảm thấy... cái tên có ý định xấu, đang ở kia.
Paimon:
Ồ! Nhìn thấy rồi... là Fatui!
Ganyu:
Nhất định đang có âm mưu gây bất lợi cho Liyue...
Paimon:
Nói không chừng hắn chính là kẻ xấu đã chiếm kho hàng của ông Lu!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng... có thật là không cần phải theo dõi một lúc sao?
Ganyu:
Từ sau chuyện ma thần tấn công vào cảng, tiếng nói của Fatui ở Liyue đã giảm đi rất nhiều.
Ganyu:
Nếu có xảy ra chút xung đột với Fatui thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao lắm, chuyện này có thể yên tâm.
Ganyu:
Mặt khác... Tôi đã cảm thấy được ác ý của tên này, đây là...
Ganyu:
Trực giác của "Trợ Lý Thất Tinh".
Paimon:
Ra là vậy, vậy còn đợi gì nữa, xông lên cho chúng một trận đi!
Nói chuyện với thuộc hạ Fatui khả nghi
Đội Tiên Phong Fatui:
Khụ khụ... Các ngươi...
Ganyu:
Thế nào, còn không mau nói ra kế hoạch của các ngươi đi?
Đội Tiên Phong Fatui:
Kế hoạch... kế hoạch gì?
Ganyu:
Ban nãy chỉ là giáo huấn, không phải ép cung, nhớ kỹ chuyện này nhé.
Ganyu:
Nhưng nếu ngươi cứ che giấu ý đồ của mình để gây bất lợi cho Liyue...
Ganyu:
Thì ta sẽ không khách sáo nữa đâu...
Đội Tiên Phong Fatui:
Thực sự... không có kế hoạch gì mà...
Ganyu:
Không có ý đồ gì... Vậy tại sao Fatui các người lại đột nhiên xuất hiện ở phạm vi Khinh Sách Trang chứ?
Đội Tiên Phong Fatui:
Nếu đã hỏi như vậy rồi... Thực ra, tôi đang chuẩn bị...
Paimon:
Chuẩn bị...?
Đội Tiên Phong Fatui:
Đi hái một ít quả mâm xôi.
Ganyu:
Ồ...
Ganyu:
Ta hơi ngạc nhiên vì ngươi chọn lý do ngớ ngẩn này đấy.
Đội Tiên Phong Fatui:
Thật mà! Tôi hiếm khi sáng sớm mà có thời gian đi dạo, nghe nói ở đây có rất nhiều quả mâm xôi tươi...
Đội Tiên Phong Fatui:
Nghĩ mà xem, bên cạnh tôi đến một đồng bọn cũng không có, Khinh Sách Trang lại chỉ là khu dưỡng lão, tôi có ý đồ gì chứ?
Paimon:
Nhìn ánh mắt hắn ta có vẻ như rất oan ức.
Ganyu:
Vậy chuyện kho hàng của "Phạm Mộc Đường" bị chiếm có liên quan gì đến ngươi không?
Đội Tiên Phong Fatui:
Kho hàng của "Phạm Mộc Đường"? Ở đâu cơ?
Đội Tiên Phong Fatui:
Tôi thực sự, đến đây chỉ để hái mâm xôi mà thôi...
Paimon:
Không lẽ người chiếm kho hàng của ông Lu không phải là Fatui...
Ganyu:
Tôi có cảm giác... điều hắn nói là thật.
Paimon:
Hừm... ừm... Cái này... có chút...
Ganyu:
Là tôi đã phán đoán sai rồi, có gì mạo phạm, xin đừng để tâm.
Ganyu:
Trận... tỷ thí ban nãy, chỉ là nói lên lập trường của tôi, nếu có ý kiến gì có thể đến tổng vụ trình báo nhé.
Đội Tiên Phong Fatui:
Tỷ thí...?!
Đội Tiên Phong Fatui:
(Con nhỏ này! Nó thừa biết tổng vụ bây giờ sẽ không đứng về phía Fatui...)
Ganyu:
Ừm, đúng là vậy. Thực ra ngươi cũng có thể chọn... thử dùng vũ lực để giải quyết vấn đề lần nữa mà.
Paimon:
Chúng tôi rất sẵn lòng tiếp chiêu mà!
Đội Tiên Phong Fatui:
Đáng ghét... cái này khác gì ăn hiếp người ta chứ...
Ganyu:
Vậy ý của ngươi là...?
Đội Tiên Phong Fatui:
...Tôi sẽ tiếp tục đi hái mâm xôi.
Paimon:
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!
Ganyu:
Thật ngại quá, có thể do lơ là công việc một thời gian rồi nên trực giác không còn chuẩn nữa...
Paimon:
Không sao! Giáo huấn tên Fatui đó là chuyện tốt mà!
Ganyu:
Ha ha... Vậy chúng ta tiếp tục đến kho hàng của ông Lu thôi.
Xử lý kẻ địch chiếm kho
Paimon:
Ra là kho hàng nằm ở đây, kẻ chiếm lấy nó chỉ là Hilichurl thôi.
Paimon:
Giải quyết chúng nhanh nào!
Paimon:
Xong việc, mau xem thử xung quanh có chứng cứ cần tìm không nào?
Trở về Nguyệt Hải Đình, nói chuyện với Huixin
Huixin:
Tiền bối, mọi người về rồi.
Huixin:
Phiền mọi người giúp tôi chuyến này rồi...
Ganyu:
Đã hứa sẽ giúp hậu bối rồi thì tôi sẽ làm đến cùng mà.
Ganyu:
Nhìn xem, đây là sổ sách của "Cửa Hàng Vinh Phát" tại "Phạm Mộc Đường", chúng ta lấy được rồi.
Huixin:
Hay quá! Vậy là có thể giải quyết vấn đề rồi.
Ganyu:
Vậy chúng ta cùng đi tìm ông chủ "Cửa Hàng Vinh Phát" để nói chuyện nhé?
Đến Cửa Hàng Vinh Phát, nói chuyện với Dongsheng
Nhà Lữ Hành:
Về bảng thuế...
Dongsheng:
Đây không phải là... Huixin của Nguyệt Hải Đình sao.
Dongsheng:
Tôi đã nói rồi, tất cả giao dịch đều đã ghi đủ, chuyện đóng thuế cũng không có vấn đề gì mà.
Dongsheng:
Tôi còn phải làm ăn nữa, hy vọng bạn không nên vì chút chuyện hoang đường mà cứ bám lấy không buông...
Ganyu:
Chuyện hoang đường? Lời của Dongsheng tiên sinh nói ra có vẻ như rất tự tin nhỉ.
Ganyu:
Nhưng tôi khuyên thật, đừng giảo biện nữa, nếu không thì tới lúc xử lý cuối cùng, tiên sinh khéo lại mất thêm cả phần tiền phạt nữa đấy.
Dongsheng:
Hả... Không, không có, tôi làm ăn đàng hoàng mà, trước giờ chưa tham lam gì cả.
Ganyu:
Không lẽ tôi giải thích chưa đủ rõ ràng sao? Dongsheng tiên sinh, chuyện trốn thuế của ông đã bị phơi bày rồi, tôi chỉ đến để xem thái độ của ông thôi.
Dongsheng:
Lộ rồi sao? Không thể nào? Không thể nào!
Paimon:
Đã không còn phản kháng nữa, áp lực của tiểu thư Ganyu tạo ra lớn thật...
Paimon:
Vậy thì xử lý hắn thôi!
Huixin:
Dongsheng tiên sinh, hãy nhìn xem đây là gì.
Dongsheng:
Đây... đây là! Sổ sách của "Phạm Mộc Đường"!
Dongsheng:
Tôi... ông Lu... tôi không...
Huixin:
Đã thừa nhận chuyện trốn thuế chưa? Lần giao dịch này không có báo thuế đấy.
Dongsheng:
Không ngờ chuyện này cũng bị dò ra, tôi còn nghĩ rằng đã chuẩn bị rất chu đáo rồi chứ...
Ganyu:
Đúng vậy, nếu không nhờ Bolai tiên sinh giúp đỡ thì sao chúng tôi có thể tìm được chứng cứ chứ.
Dongsheng:
Bolai? Tên khốn ở "Vạn Hữu Phố Tự" đó dám tố cáo tôi sao!
Dongsheng:
Hừ, hắn rõ ràng cũng không trong sạch đến thế đâu...
Ganyu:
Ấy? Dongsheng tiên sinh, tôi khá hứng thú với câu nói đó đấy, có thể nói chi tiết hơn không?
Dongsheng cũng tố giác chuyện "Vạn Hữu Phố Tự" trốn thuế...
Ganyu:
Chuyện tiếp theo không cần tôi phải hướng dẫn nữa chứ?
Huixin:
Cảm ơn tiền bối Ganyu! Tôi sẽ tự mình xử lý chuyện này.
Ganyu:
Ha ha, vậy thì tốt.
Huixin:
Tiền bối Ganyu quả thật lợi hại...
Huixin:
"Kẻ hiểu rõ một người nhất luôn là kẻ địch của người đó."
Huixin:
Đạo lý này sao có thể nghĩ ra được chứ, lại còn có thể áp dụng rất thuần thục vào thực tế nữa.
Ganyu:
Ha ha, thực ra đây là phong cách làm việc của chú Tian đó, tôi chỉ là đi theo học lỏm mà thôi.
Huixin:
Cha tôi ư!
Ganyu:
Để đối thủ đối phó với kẻ địch của chính họ, còn bản thân đứng ngoài cuộc để tìm cơ hội.
Ganyu:
Cũng chính vì vậy mà chú Tian mới có thể ngồi ở vị trí "Thất Tinh" lâu như vậy.
Ganyu:
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy đã là con gái của chú Tian, nhất định sẽ dễ dàng tiếp thu phương pháp của cha mình thôi, đúng không?
Ganyu:
Cho nên tôi đã dùng cùng một phương pháp của chú Tian để diễn giải cho bạn.
Huixin:
Ra là vậy... Có lẽ tôi đã không hiểu rõ được cha mình...
Huixin:
Tiền bối Ganyu, thật cảm ơn tiền bối! Đây chính là lời răn dạy thân thuộc nhất mà tôi từng nhận được! Cảm ơn!
Paimon:
Ganyu không những vừa có thể giải quyết được công việc, lại vừa có thể giải quyết được chuyện gia đình nữa.
Huixin:
Tiền bối đã giúp tôi nhiều việc như vậy, nhất định phải để tôi báo đáp lại đó...
Ganyu:
Báo đáp gì chứ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà...
Huixin:
Vậy, ít ra cũng để tôi mời bữa cơm chứ! Nhà Lữ Hành và Paimon cũng đến chung vui nhé, việc này cũng đã phiền đến hai bạn rồi!
Paimon:
Được đó! Mau đồng ý đi tiểu thư Ganyu!
Paimon:
Ầy, một bữa cơm thôi mà!
Ganyu:
Chỉ là một bữa cơm thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối, vậy phiền bạn sắp xếp nhé Huixin.
Paimon:
Hí hí!
Huixin:
Thực ra, tôi đã đặt bàn trước ở Tân Nguyệt Hiên rồi, tôi đi chuẩn bị chút rồi lát nữa gặp nhau ở đó nhé!
Ganyu:
Ừm, được thôi.
Nhận ủy thác từ chú Tian của "Thiên Khu Tinh", Ganyu thoải mái bước vào trạng thái làm việc, và nhanh chóng giúp hậu bối Huixin giải quyết khó khăn trong công việc. Để cảm ơn, Huixin mời các bạn đến Tân Nguyệt Hiên dùng cơm...
Nói chuyện với Huixin
Huixin:
Cảm ơn tiền bối Ganyu đã đến, cũng cảm ơn hai bạn luôn.
Paimon:
Chuyện nhỏ thôi mà!
Ganyu:
Phiền Huixin rồi, đừng khách sáo như vậy mà.
Huixin:
Thực ra... Tiền bối Ganyu, lần này ngoài việc cảm ơn ra, tôi còn có việc muốn nói...
Ganyu:
Còn có việc cần giúp sao? Vậy cứ nói thử xem nào.
Huixin:
Không không... cũng không hẳn là giúp... Có thể từ từ nghe tôi nói không?
Ganyu:
Rất sẵn lòng.
Huixin:
Từ khi còn nhỏ, tôi đã từng nghe cha kể rất nhiều chuyện về tiền bối Ganyu.
Huixin:
Tuy tôi rất kính phục cha tôi, nhưng tôi vẫn luôn bị hấp dẫn bởi sự đáng tin cậy của tiền bối Ganyu...
Huixin:
Tôi lấy tiền bối làm gương, nên đã quyết định đến Nguyệt Hải Đình làm việc.
Ganyu:
Thì ra trong mắt bạn, tôi là như vậy...
Huixin:
Nhưng thực ra, làm công việc trợ lý ở Nguyệt Hải Đình thực sự rất vất vả.
Huixin:
Tôi thì không có năng lực làm việc giống tiền bối, vì vậy tôi luôn nghi ngờ khả năng của bản thân mình...
Ganyu:
Không sao, Huixin đã làm rất tốt mà.
Huixin:
Cảm ơn tiền bối.
Huixin:
Trong những năm qua, tôi cũng có một đứa con gái...
Paimon:
Ồ! Thì ra chú Tian đã lên chức ông rồi!
Huixin:
Dưới sự chỉ bảo của tôi, giờ đây con gái tôi cũng đã kế thừa lý tưởng, trở thành trợ lý của Nguyệt Hải Đình.
Huixin:
Ban đầu tôi có chút lo lắng, dù gì thì công việc này cũng không dễ dàng, lúc đó tôi lại không nhìn thấy được tư chất của nó.
Huixin:
Sau khi trải qua chuyện này... Tôi hiện giờ rất ủng hộ nó.
Ganyu:
Tại sao lại cảm thấy như vậy...
Huixin:
Vì sau này, nó cũng sẽ gặp được một vị tiền bối tên là Ganyu.
Huixin:
Tiền bối Ganyu sẽ giúp đỡ cho nó, và sẽ nói với nó, năm xưa mẹ của nó là như thế này...
Huixin:
Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, thật là tuyệt biết bao.
Huixin:
Cho nên... chuyện của hai mươi năm sau cũng trông cậy vào tiền bối nhé.
Ganyu:
Huixin...
Ganyu:
Tôi, tôi thực sự không nghĩ đến, sự tồn tại của tôi có ý nghĩa với bạn đến vậy...
Huixin:
Cũng giống như cách mà tiền bối cho tôi xem cách làm của cha vậy, có tiền bối đang "chứng kiến", thì sẽ khiến người khác được an tâm.
Ganyu:
"Chứng kiến"...
Ganyu:
Đúng vậy, chứng kiến mấy ngàn năm lịch sử của Liyue. Cho dù là phát triển hay đổi thay...
Ganyu:
Nhưng tôi từng nghĩ, chuyện này không mang lại ý nghĩa gì ngoài sự cô độc cho tôi.
Ganyu:
Huixin, những lời nói ban nãy, rất quan trọng...
Ganyu:
Khiến cho tôi cảm giác được, ngoài "khế ước" của tôi và Nham Vương Đế Quân ra, còn có mối quan hệ giữa tôi và biển người trong cảng Liyue này.
Ganyu:
Trải nghiệm được cảm giác được nhờ vả, được thừa nhận, được khát vọng chứng kiến.
Huixin:
Đương nhiên rồi, bạn chính là tiền bối Ganyu độc nhất vô nhị của chúng tôi!
Ganyu:
Ha ha... Đúng vậy, cho nên phải phụng sự mọi người cho tốt mới được.
Paimon:
Vậy mới đúng chứ! Tiểu thư Ganyu cuối cùng cũng phấn chấn lên rồi!
Ganyu:
Cho dù tôi có bị đào thải, tôi cũng hy vọng có thể tranh thủ...
Ganyu:
Vì không muốn phụ lòng mong mỏi của các bạn, tôi vẫn muốn tiếp tục thực hiện "khế ước", trở thành trợ lý của "Thất Tinh".
Ganyu:
Nói chung, giờ tôi sẽ về xem thử.
Ganyu:
Không có tôi ở đó, việc xử lý công việc chắc đã loạn lên hết rồi.
Ganyu:
Công việc, công việc, không còn thời gian để mà lãng phí nữa rồi!
Huixin:
Tiền bối Ganyu cố lên!
Paimon:
Ấy, vậy là đi rồi sao, tôi còn chưa ăn no nữa mà!
Nói chuyện với các Thư Ký Quần Ngọc Các
Baishi:
A...
Baiwen:
Này, có ổn không... không lẽ vừa đứng vừa ngủ à...
Baixiao:
Nhìn xem... ai đến kìa!
Ganyu:
Vẫn còn thời gian để lười biếng sao, xem ra các vị rất có năng lực để thay thế tôi đấy.
Baiwen:
Không có không có! Chúng tôi... làm việc quá sức, nếu không nghỉ ngơi...
Baixiao:
E rằng sẽ không còn được gặp lại tiểu thư Ganyu nữa...
Baishi:
Tiểu thư Ganyu, chúng tôi nhớ tiểu thư quá...
Ganyu:
Này, tôi chỉ mới gặp hai vị một lần thôi, sao thân mật thế...
Baiwen:
Bởi vì chúng tôi ngày đêm trông ngóng tiểu thư trở về để tiếp quản lại công việc...
Baishi:
Tiểu thư bây giờ đối với chúng tôi mà nói, giống như tiên nhân hạ phàm độ thế vậy...
Baixiao:
Thái độ không phục ngày trước đã không còn quan trọng nữa, giờ tôi chỉ muốn được giải thoát khỏi đống việc này thôi...
Ganyu:
Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi.
Ganyu:
Hãy đi phân loại các công việc theo mục chính vụ, thương vụ, dân sự ra đi, ghi chú phần nào chưa bắt đầu, phần nào đang tiến hành...
Ganyu:
Còn lại cứ giao cho tôi là được.
Baiwen:
Được! Chúng tôi đi làm ngay!
Baishi:
Cuối cùng cũng... được cứu rồi...
Ganyu:
A, đúng rồi, còn một chuyện nữa...
Ganyu:
Nhà Lữ Hành, tôi trịnh trọng cảm ơn bạn, nếu không nhờ có khoảng thời gian ở bên bạn... có lẽ tôi vẫn còn đang dằn vặt trong nội tâm.
Ganyu:
Ha ha, ngoài công việc ra, có thể có được một người bạn như vậy, đúng là vui hơn dự định nhiều.
Ganyu:
Đợi tôi làm xong việc, hãy cho tôi... đi mạo hiểm cùng nhé?
Paimon:
Nhưng, nhưng mà... việc của Ganyu sẽ có lúc xong sao?
Ganyu:
Hừm....
Ganyu:
Ừm... chuyện của tương lai, thì để tương lai trả lời vậy...