arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Ca Tiên - Màn 1

Nếu bạn bị nhốt ở nơi không có gió


Bí Mật Trẻ Thơ
Trước giáo đường Mondstadt, bạn và Paimon phát hiện một cô bé đang chơi đùa cùng với "người bạn tưởng tượng"...
Đến một nơi nào đó ở quảng trường Tượng Thần
Trên quảng trường, Nora đang một mình vui vẻ nhảy nhót, hình như còn đang lẩm bẩm gì đó...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, nhìn bên kia nhìn bên kia!
Paimon:
Cô ấy, cô ấy đứng một mình đúng không?
Paimon:
Nhưng rõ ràng cô ấy đang nói chuyện với người khác! Bạn xem, cô ấy còn cười nữa! Huhuhu, đáng sợ quá...
Nhà Lữ Hành:
Lúc nhỏ tôi cũng hay chơi với "người bạn tưởng tượng".
Paimon:
Hả? Nhà Lữ Hành, trước đây bạn cũng làm những chuyện như vậy sao?!
Paimon:
Lẽ nào là ảo giác? Hay là thật sự có loại bạn không thể nhìn thấy chơi cùng bạn?
Paimon:
Người bạn tưởng tượng...
Paimon:
Ồ, vậy là "người bạn tưởng tượng ra" à?
Paimon:
Người bạn tưởng tượng của bạn trông thế nào, cho tôi xem với!
Paimon:
Ơ? Lẽ nào "người bạn tưởng tượng" sẽ biến mất khi con người ta lớn lên sao?
Paimon:
Ừm... Tôi còn muốn xem xem thế nào... Đúng rồi, em gái của bạn cũng là người bạn tưởng tượng sao?
Nhà Lữ Hành:
Có thật đấy.
Paimon:
Nếu có thì quá tiện...
Paimon:
Bạn đã từng nghe đến trò chơi bài của Liyue chưa? Thường thì có bốn người chơi, nhưng hai người các bạn cũng chơi được đấy.
Venti:
Nhà Lữ Hành! Thật trùng hợp, các bạn cũng ở đây à.
Paimon:
Tên hát rong, sao lại là bạn!
Venti:
Haha, là vì dạo gần đây Lisa đã làm một số thứ rất thú vị.
Paimon:
Cái "thú vị" mà Lisa nói làm tôi thấy sợ...
Venti:
Hì, đừng đánh giá một quý cô như vậy chứ.
Venti:
Để làm thứ thú vị đó, cô ấy đã đến chỗ Sumeru lấy một số nguyên liệu nguy hiểm.
Paimon:
Bạn vừa nói "nguy hiểm" đúng không!
Venti:
Đúng vậy, tuy trông giống kính một mắt, nhưng nó lại là một chiếc máy dò.
Venti:
Tiếc là Lisa không dùng được, nên tôi mượn nó về chơi, tiện thể giúp cô ấy thử nghiệm.
Paimon:
Ơ? Tại sao Lisa lại không dùng được?
Venti:
Chuyện này à... Phải nói là thiếu một chút hồn nhiên của trẻ con? Hay là vì nguyên nhân nào khác nhỉ?
Venti:
Lần sau gặp các bạn tự hỏi cô ấy là biết.
Paimon:
Vậy bạn có nhìn thấy không Venti? Mau nói cho tôi biết, người bạn tưởng tượng của tên đó trông thế nào!
Venti:
Ừm, chuyện này à... bí mật ^_^
Venti:
Tóm lại đồ đã đưa cho bạn rồi, bạn thử đi, xem "người bạn tưởng tượng" của Nora đi.
Paimon:
Thế nào thế nào? Thấy được không?
Venti:
Đúng là sau khi đeo lên bạn cũng có thể nhìn thấy...
Paimon:
Đáng ghét, tôi cũng muốn xem! Nhưng kích thước này tôi không đeo được!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, vậy phải nhờ bạn rồi! Chúng ta đi xem người bạn tưởng tượng của người khác trông thế nào đi.
Nhìn Flora
Paimon:
Flora của tiệm hoa, là đứa trẻ mang đến ấn tượng "mong manh".
Paimon:
Không biết cô ấy có người bạn tưởng tượng không nhỉ?
Venti:
Bạn xem, đó là người bạn tưởng tượng của cô ấy. Ừm, một cái cây mong manh... là quả bồng bồng.
Paimon:
Người bạn tưởng tượng cũng có thể là cây sao!
Flora:
Hihi, Nhà Lữ Hành, nhà thơ, chào các bạn.
Flora:
Được thôi, tìm Flora có việc gì?
Flora:
Ơ? Bạn có thể nhìn thấy Bồng Bồng? Những người khác không thấy được Bồng Bồng đâu.
Flora:
Bồng Bồng là người bạn tốt nhất của tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ đấy!
Flora:
Bồng Bồng, chào hỏi mọi người đi, họ đang nhìn bạn đấy.
Paimon:
(Hự... Cảm giác như chỉ có mình bị bài xích...)
Venti:
Flora, sao bạn của bạn lại là một cây bồng bồng?
Flora:
Tại sao không được chứ? Tôi rất thích làm bạn với cây biết bay.
Paimon:
Cây biết bay? Bạn? Tại sao?
Flora:
Hihi, khi có gió, bạn và bạn của bạn sẽ bay lên trời, bay đến nơi xa nhất. Thật lợi hại.
Paimon:
Vậy chẳng phải bị thổi bay sao!
Flora:
Hihi, cũng có người nói vậy đấy...
Flora:
Tôi nghe câu chuyện mạo hiểm của người khác, mới biết trên thế giới còn có cả loại cây này.
Flora:
Nếu nhớ không lầm, nhà lữ hành đó hình như tên là... Stanley!
Flora:
Stanley là một nhà mạo hiểm
Flora:
Nghe cậu ấy kể chuyện, vừa nói đã biết là một nhà mạo hiểm giàu kinh nghiệm, hihi.
Flora:
"Chuyến phiêu lưu kỳ diệu của Stanley", rất nổi tiếng ở Mondstadt đấy!
Flora:
Bây giờ cậu ấy ở trong thành, nếu các bạn muốn nghe, có thể đến tìm cậu ấy.
Venti:
Cũng không tệ, lần sau chúng tôi sẽ đi nghe, còn bây giờ đang có việc khác cần làm...
Nhìn Timmie
Paimon:
Flora đúng là đứa trẻ thần kỳ.
Venti:
Hỏi thêm những đứa trẻ khác xem?
Paimon:
Tôi nghĩ xem... đúng rồi, cậu bé trên cầu ở ngoài thành!
Paimon:
Cái, cái gì!
Venti:
Hở? Thật bất ngờ.
Paimon:
Người bạn tưởng tượng của đứa trẻ này là Thủ Vệ Di Tích?!
Paimon:
Huhu... Thật đáng sợ, sẽ bị tấn công sao...
Venti:
Haha, muốn từ bỏ chuyện giao lưu với Timmie sao?
Paimon:
Tôi? Tôi phải nói gì?
Nhà Lữ Hành:
Lần sau lại đến thám hiểm khu vực phía trước nhé!
Paimon:
Bạn nghiêm túc đó à? Vậy thôi được...
Paimon:
Tôi nói đây: Lần sau lại đến thám hiểm khu vực phía trước nhé!
Nhìn người trưởng thành trong quán rượu
Paimon:
Nội tâm đứa trẻ này thật tự do, nên mới có nhiều người bạn tưởng tượng như vậy sao?
Venti:
Sống ở Thành Phố Tự Do, những đứa trẻ này phải có sức tưởng tượng vô cùng phong phú.
Paimon:
Vậy người lớn thì sao? Chúng ta đến quán rượu tìm vài người lớn hỏi xem sao!
Kaeya:
Rượu đúng là phải uống ở quán rượu mới có không khí.
Diluc:
Tôi thấy một mình bạn cũng có thể uống rất vui vẻ.
Kaeya:
Haha, đừng nói những lời không hợp tình hợp lý như vậy.
Diluc:
Tốt nhất bạn đừng uống say ở đây.
Kaeya:
Hả? Lẽ nào uống say sẽ bị bán cho bãi rác?
Diluc:
Bán?
Kaeya:
Không phải bạn thường bán đồ sao? Nhà cũ của ba mẹ cũng bị bạn bán đi mà.
Diluc:
Hừm... đồ vô dụng, giữ lại làm gì?
Kaeya:
Vậy bình hoa cũng bán rồi?
Diluc:
Tôi không có ấn tượng.
Pallad Lỗ Mãng:
Nhưng ở nhà ngài Diluc hình như có trưng một bình hoa rất đẹp...
Paimon:
Giống như bạn nói, người lớn đều không có người bạn tưởng tượng...
Venti:
Đúng là vì thiếu tâm hồn trẻ thơ sao?
Nhà Lữ Hành:
Xem ra người lớn ở nơi nào cũng như nhau.
Paimon:
Lớn rồi sẽ trở thành người không biết mơ mộng sao... Vậy tôi không muốn lớn lên đâu...
Venti:
Nói như vậy, người bạn tưởng tượng thông thường sẽ theo ta đến bao nhiêu tuổi?
Venti:
Chúng ta... cùng đi xem thế nào.
Tìm Ellin
Venti:
Ừm, Ellin thế nào? Với tuổi tác của cô ấy, có lẽ chưa mất hẳn khả năng tưởng tượng...
Paimon:
Huhu, không biết tại sao, rất sợ không thấy được bạn của cô ấy...
Paimon:
Là đội trưởng Jean! Sao cô ấy lại ở đây?
Paimon:
Lẽ nào người bạn tưởng tượng của Ellin là đội trưởng Jean?
Paimon:
Cố gắng trở thành kỵ sĩ... có hơi kỳ lạ.
Ellin:
Hử? Chào các bạn, có việc gì không?
Paimon:
Bạn ở đây luyện kiếm suốt sao?
Ellin:
Đúng vậy, hôm nay nghe ngài Stanley nói về cuộc phiêu lưu của anh ấy, thật đặc sắc! Tôi nghe mà rất xúc động.
Ellin:
Tôi hy vọng một ngày nào đó cũng có thể trở thành người ưu tú như ngài Stanley.
Venti:
Vì để cùng đội trưởng Jean kề vai tác chiến sao?
Ellin:
Tôi? Tôi đương nhiên tôi muốn trở thành kỵ sĩ rồi! Nếu có thể phiêu lưu cùng đội trưởng Jean... thì càng tốt.
Paimon:
Ellin thật sự rất ngưỡng mộ đội trưởng Jean.
Ellin:
Cảm ơn!
Ellin:
Đúng rồi, kỵ Sĩ Danh Dự, thật là một cơ hội hiếm có, hãy cùng tôi luyện tập kiếm thuật... được không?
Nói chuyện với Ellin
Ellin:
Hi! Cảm ơn các bạn, đúng là tôi còn kém xa
Venti:
Đừng khách sáo, Ellin cũng giỏi lắm rồi.
Ellin:
Tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi vì luyện tập, chứng tỏ tôi vẫn chưa chuyên nghiệp. Nhưng sẽ có một ngày tôi chinh phục được tất cả cọc gỗ của Mondstadt...
Paimon:
Cố lên, chắc chắn bạn sẽ làm được!
Ellin:
Cảm ơn... A, tiêu rồi, lo tập luyện quên mất việc cần làm rồi!
Ellin:
Huhu... Nhưng tôi mệt đến nỗi không cử động được rồi...
Ellin:
Kỵ Sĩ Danh Dự, có thể giúp tôi chuyển lời đến Jack không?
Ellin:
Jack là bạn của tôi, một nhà mạo hiểm mới.
Ellin:
Vốn dĩ chúng tôi có hẹn tối nay cùng bàn kế hoạch mạo hiểm... phiền bạn chuyển lời nói với bạn ấy để hôm khác được không?
Ellin:
Tôi nghĩ chắc là bạn ấy đang mạo hiểm ở "Đền Sư Tử Nam Phong" cùng với ngài Stanley.
Ellin:
Đó là Nhà Mạo Hiểm trong truyền thuyết, nổi tiếng khắp Mondstadt, đã từng đến Vùng Biển Lặng.
Nhà Lữ Hành:
Lâu rồi không đến đó, tôi cũng muốn đến đó xem xem.
Ellin:
Ồ, vậy thì cảm ơn bạn nhiều!

Gió Nam Và Mạo Hiểm
Khi đang cùng Venti điều tra "người bạn tưởng tượng", Ellin nhờ bạn đến Đền Sư Tử Nam Phong tìm Jack. Nghe bảo Jack chính là đồng đội của nhà thám hiểm huyền thoại Stanley.
Đến Đền Sư Tử Nam Phong
Paimon:
Đền Sư Tử Nam Phong... Trước đây vì "sự kiện Phong Ma Long", chúng tôi cũng đã từng khám phá nơi đó.
Paimon:
Bây giờ trở thành nơi mạo hiểm của các nhà mạo hiểm, cũng có nghĩa là...
Paimon:
Lần trước chúng ta vẫn chưa gom sạch sao?!
Tìm Jack và Stanley
Các bạn phát hiện Jack và Stanley đang bị bao vây tấn công...
Paimon:
Ơ? Bọn họ là...
Giải cứu Jack và Stanley
Stanley:
Phù... Phù...
Jack:
Lúc nãy tôi tưởng mình sẽ chết!
Venti:
Thật sự là suýt chút nữa.
Venti:
Đúng rồi, bạn là Jack đúng không?
Jack:
Đúng vậy, cho hỏi bạn là...?
Paimon:
Chúng tôi đến tìm bạn.
Venti:
Ellin nhờ chúng tôi chuyển lời đến bạn: Hôm nay cô ấy không thể đến bàn về kế hoạch mạo hiểm với bạn, hẹn hôm khác.
Jack:
À... Thì ra là vậy, thật ngại quá, làm phiền các bạn đến đây tìm tôi... còn cứu tôi nữa.
Stanley:
Hơ! Lo chuyện bao đồng! Vốn dĩ không cần cứu, lẽ nào Stanley này không giải quyết được tình huống đơn giản như vậy sao?
Paimon:
Woa, bạn là Nhà Mạo Hiểm trong truyền thuyết, nổi tiếng khắp Mondstadt, từng đến Vùng Biển Lặng đó sao!
Stanley:
Đúng vậy, tôi chính là Stanley!
Venti:
Haha, rất vinh dự khi được gặp nhân vật trong truyền thuyết.
Venti:
Vậy bây giờ các vị dự định thế nào? Đi tiếp? Hay là quay lại?
Stanley:
Haha, người đang ở cùng các bạn là nhà thám hiểm Stanley lừng danh khắp Mondstadt đấy!
Stanley:
Có cần thiết phải quay lại không?
Venti:
Tất cả đều đồng ý, vậy thì đi tiếp thôi.
Hoàn thành thám hiểm Bí Cảnh
Stanley:
Các bạn cũng đến để nghe câu chuyện mạo hiểm của tôi à?
Venti:
Không, chúng tôi chỉ đến tìm Jack thôi.
Stanley:
Các gì?! Tôi là nhà mạo hiểm Stanley có tiếng nhất ở Mondstadt này đấy!
Venti:
Ừm, chuyện này chúng tôi biết rồi.
Stanley:
Không, thái độ này không đúng. Tôi là một huyền thoại sống, là một dũng sĩ đã đến Vùng Biển Lặng, Stanley!
Paimon:
A... Biết rồi biết rồi, không cần báo tên nhiều lần như vậy đâu!
Jack:
Là thật đấy! Ngài Stanley rất lợi hại!
Stanley:
Hừm, tiếp tục kể câu chuyện mạo hiểm của ta và những người bạn thôi, Jack, lúc nãy nói đến đâu rồi?
Jack:
Vùng Biển Lặng trong truyền thuyết, một ngọn gió cũng không có, đáng sợ vô cùng!
Stanley:
Đúng vậy! Nơi đó có sự im lặng khiến người khác ù tai, "biển" có thể nhìn thấy bằng mắt, tất cả đều được làm từ tro tàn.
Stanley:
Quá đáng sợ, bạn đồng hành của tôi suýt chút nữa bị cuốn đi bởi cơn lốc do ma thú tạo ra, may mà tôi đã giữ chặt bạn ấy!
Jack:
Woa! Ngài ấy không sao chứ?
Stanley:
Đáng tiếc... cuối cùng người đặt chân trở lại mảnh đất quê hương chỉ có một mình tôi, mặc cho gió của Mondstadt cuốn đi những giọt lệ trong đáy mắt...
Jack:
Huhu... Sao lại như vậy...
Stanley:
Jack! Muốn trở thành nhà mạo hiểm không thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy!
Jack:
Tôi biết! Thành tựu lớn nhất của chúng tôi chính là chết trên hành trình mạo hiểm cuối cùng.
Jack:
Sau đó, nhất định không được chết ở nơi không có gió, phải để gió đưa linh hồn trở về Mondstadt!
Stanley:
Đúng vậy, lý tưởng của chúng tôi chính là chết ở nơi có gió, để gió đưa linh hồn trở về Mondstadt!
Jack:
Tuy bây giờ tôi chỉ có thể nhận những ủy thác tân thủ như "tiêu diệt Slime xâm chiếm cống ngầm"...
Paimon:
Sao bọn họ cứ phải nhấn mạnh "không được chết ở nơi không có gió" nhỉ?
Paimon:
Là vì lý do này nên "Vùng Biển Lặng" không gió mới được Stanley nói là nơi đáng sợ nhất sao?
Nói chuyện với Venti
Venti:
Nhà Lữ Hành, tôi có một phát hiện nhỏ.
Venti:
Bạn có thể mở máy dò lên không?
Paimon:
Ơ? Stanley cũng có người bạn tưởng tượng?!
Venti:
Xem ra bạn của ngài ấy là một chiến sĩ từng chinh chiến sa trường... Khắp người là sẹo, biểu cảm cũng rất cứng rắn.
Venti:
Lẽ nào người bạn tưởng tượng của ngài ấy là lý tưởng hóa chính mình?
Venti:
Thật thú vị. Nhưng thật vậy sao?
Stanley:
Vậy thì, tôi đi trước đây.
Jack:
Tạm biệt ngài Stanley!
Jack:
Cho hỏi hai bạn có rảnh không?
Venti:
Hở?
Jack:
Thật ra mấy hôm trước ngài Stanley uống say, đã nói cho tôi nghe một vài bí mật.
Jack:
Vũ khí ngài ấy dùng khi mạo hiểm là di vật của anh hùng Vennessa, "kiếm dũng khí huy hoàng" và "khiên ý chí tỏa sáng"!
Jack:
Nói sợ bạn không tin, hai vũ khí này vẫn còn ở Mondstadt, chính là trong Hẻm Núi Dadaupa đấy!
Jack:
Các bạn lợi hại như vậy, có thể cùng tôi đi tìm hai thần khí đó không?
Jack:
Đương nhiên là có rồi! Dù sao đó cũng là ngài Stanley!
Jack:
Nếu tìm được thứ đủ lợi hại để chứng minh bản thân, không chừng gia đình sẽ ủng hộ tôi trở thành nhà mạo hiểm...
Jack:
Bây giờ tôi vẫn chỉ là người mới chưa đủ năng lực, mà bố mẹ tôi lại kiên quyết phản đối lý tưởng của tôi...
Jack:
Xin bạn đấy, giúp tôi đi!
Jack:
Tôi không dám nói ra suy nghĩ ích kỷ này với ngài Stanley... Nhưng tôi đảm bảo, dùng xong tôi sẽ trả lại ngay!
Paimon:
Thật đáng thương... Này, chúng ta giúp bạn ấy đi!
Paimon:
Venti, bạn có muốn tham gia không?
Venti:
Chuyện này... Ừm...
Jack:
Năm trước tôi nhờ người tìm một bình rượu quý, chỉ cần giúp tôi tìm được thần khí, rượu sẽ là của bạn!
Venti:
Hẻm Núi Dadaupa đúng không?! Việc không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi!

Nanh Sư Tử
Jack muốn tìm lại vũ khí mà ngày xưa Stanley đã sử dụng, đó là thanh kiếm và khiên được thừa hưởng từ "Sư Tử Nam Phong" mà anh ta luôn khao khát.
Tìm "Kiếm dũng sĩ huy hoàng"
Paimon:
Đám Hilichurl bên kia không phải là đang cử hành nghi thức gì đó chứ?
Paimon:
Lẽ nào bên trong đống đồ đó có thứ mà bọn chúng muốn thờ phụng?
Venti:
Chắc chắn là vậy! Là "kiếm dũng sĩ huy hoàng" đúng không.
Lấy "Kiếm dũng sĩ huy hoàng"
Venti:
Nhìn kìa, "kiếm dũng sĩ huy hoàng"!
Paimon:
Không phải chứ? chỉ là một thanh kiếm cũ hết sức bình thường thôi mà!
Paimon:
Tại sao Hilichurl lại vây quanh món đồ đó rồi cúng bái?
Venti:
(E là có ai đó đã ném thanh kiếm vào ống chiến lợi phẩm mà Hilichurl đang cúng bái...)
Jack:
Nó cũ mèm rồi! Hơn nữa... Phải nói thế nào nhỉ, bình thường đến mức không nói nên lời...
Venti:
Không, Jack, bạn đã từng thấy Phong Tinh Điệp bay ở ngoài Thành Mondstadt chưa?
Venti:
Loại bướm đó ban ngày không hề bắt mắt, nhưng về đêm lại rất đẹp, trông như viên ngọc biết bay vậy.
Venti:
Cũng giống như dũng khí, người thuận buồm xuôi gió sẽ không hiểu được giá trị của nó, nhưng khi sống trong tuyệt vọng, dũng khí là ánh sáng duy nhất giúp bạn vươn lên và chiến đấu thoát khỏi khó khăn.
Jack:
Bạn nói đúng quá! Chính xác là như vậy, đó chắc chắn là "kiếm dũng khí huy hoàng"!
Venti:
Ừm, vậy là tìm được kiếm rồi, chỉ còn khiên thôi.
Venti:
Tìm xung quanh xem sao! Đồ chắc chắn ở trong Hẻm Núi Dadaupa... Hả?
Stanley đang nghe trộm các bạn nói chuyện ở cách đó không xa, cảm thấy mình đã bị Venti phát hiện, Stanley vội rời đi...
Paimon:
Í? Hình như bên đó có người!
Venti:
Stanley? Sao bạn ấy lại ở đây?
Paimon:
Dáng vẻ của bạn ấy hơi kỳ lạ...
Jack:
Xảy ra chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại dừng lại?
Venti:
Không có gì, lúc nãy có một con "Chồn Trộm Báu Vật" biết rắc tiền vàng chạy ngang qua.
Jack:
Cái gì? Ở đâu! Tôi cũng muốn xem!
Venti:
Không phải bạn đến tìm thần khí sao? Đừng xem nữa.
Nói chuyện với Hilichurl
Venti:
Nhìn kìa, "khiên ý chí tỏa sáng"!
Paimon:
Lừa đảo! Đó chỉ là một tấm ván bình thường thôi mà!
Paimon:
Trông rách nát như vậy, lại còn có đai sắt! Ai lại dùng thứ này làm khiên chứ?
Jack:
Bên trên lại còn có vết rượu... Giống như gỡ từ thùng rượu ra vậy...
Venti:
Nhưng theo trực giác của nhà thơ ta, đó chính là "khiên ý chí tỏa sáng".
Venti:
Chiến sĩ lấy vết sẹo trên người làm vinh dự, khiên cũng vậy.
Venti:
Một tấm khiên càng hoàn chỉnh, thì càng chứng tỏ nó ở xa chiến trường. Khiên càng cũ nát thì càng cho thấy nó đã trải qua trăm ngàn trận chiến, không phải sao?
Venti:
Dù bể nát, vẫn phải xông pha trên chiến trường đến phút cuối, đến khi chỉ còn giọt máu cuối cùng mới thôi. Ý chí như vậy, lẽ nào không đáng quý sao?
Paimon:
Nói cũng phải... Làm gì có tấm khiên nào sạch đẹp chứ...
Paimon:
Vậy chúng ta... nghĩ cách hỏi nó, xem có thể đưa "khiên ý chí tỏa sáng" cho chúng ta không?
Paimon:
Xin chào, ngài Hilichurl?
Hilichurl:
Dala?
Paimon:
Woa, Nhà Lữ Hành hay là bạn thử đi. Nghe thử ngữ điệu Hilichurl thường thấy? Hoặc dùng ngôn ngữ hình thể để giao lưu đi...
Nhà Lữ Hành:
Vin plata dada!
Hilichurl:
Mosi mita!
Paimon:
Ừm, xem ra tâm trạng nó cũng ổn định, có thể đàm phán tiếp...
Nhà Lữ Hành:
Đóa Hoa Ngọt này, tặng cho bạn.
Hilichurl:
Mosi mita!
Paimon:
Ừm, xem ra tâm trạng nó cũng ổn định, có thể đàm phán tiếp...
Nhà Lữ Hành:
Venti, hát. Khiên, cho tôi.
Venti:
Hửm? Được thôi, để tôi đàn một đoạn...
Hilichurl:
Mosi mita!
Paimon:
Ừm, xem ra tâm trạng nó cũng ổn định, có thể đàm phán tiếp...
Hilichurl:
Muhe vin plata? Mani ye! Mani dada!
Paimon:
Hú yeah! Nó đưa "khiên ý chí tỏa sáng" qua đây rồi!
Jack:
Cảm ơn các bạn! Tôi tìm được thứ tôi cần rồi!
Jack:
Bố mẹ! Nhìn xem thần khí con tìm được này!
Venti:
Ơ? Khoan đã!
Venti:
Rượu đâu! Tôi giúp nhiều việc như vậy cũng mệt đấy...
Venti:
Hả? Đây chẳng phải Stanley sao, bạn đến đây tản bộ sao.
Stanley:
Ahahaha, không phải Nhà Thơ đây sao! Thật trùng hợp, bạn cũng đến đây tản bộ à?
Venti:
Đúng vậy, ăn no rồi đi dạo, cùng bạn bè tìm chút đồ.
Paimon:
(Càng lúc tôi càng cảm thấy ngài Stanley có thể là kẻ nói dối...)
Paimon:
(Cho nên để không tổn thương đến tình cảm của Jack, Stanley mới cố tình đi trước một bước, bố trí kiếm và khiên ở đây sao?)
Venti:
Nhà mạo hiểm vĩ đại chắc rất quen thuộc với Hẻm Núi Dadaupa nhỉ? Dù sao đây cũng là nơi bạn từng chiến đấu.
Stanley:
Đương nhiên, đương nhiên, nhắm mắt tôi cũng có thể đi khắp nơi này!
Venti:
Thì ra là vậy, thật khâm phục trí nhớ và sự kiên trì của bạn.
Stanley:
Tôi là nhà mạo hiểm vĩ đại, đây là việc nên làm! Còn các bạn, ở đây có rất nhiều Hilichurl, đừng lơ là!
Stanley:
Tạm biệt nhé, các bạn trẻ.
Paimon:
Thật tội cho anh ấy.
Venti:
Đành chịu thôi, ai bảo anh ấy nói khoác với Jack.
Venti:
Nhưng mà... Lần này cũng thú vị.
Venti:
Người không muốn quên đi quá khứ mà từ bỏ hiện tại...
Venti:
Nếu bạn ấy buộc phải đi bước đầu tiên hướng tới tương lai, thì sẽ đi theo hướng nào nhỉ?
Paimon:
Hử? Là ý gì?
Venti:
Haha, tôi tự lảm nhảm với chính mình thôi.
Venti:
Đúng rồi, Nhà Lữ Hành. Tối nay chúng ta đến quán Quà Tặng Của Thiên Sứ xem thử nhé.

Nếu bạn bị nhốt ở nơi không có gió
Sau một chuyến mạo hiểm, Jack hài lòng quay về. Nhưng Venti đã phát hiện ra sự bất thường của Stanley và quyết định tiếp tục tìm hiểu vấn đề...
Ngồi phía sau Stanley
Stanley:
Stanley... Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào...
Paimon:
Ơ? Sao bạn lại tự kêu tên của mình?
Paimon:
Không phải còn người nào khác tên Stanley đó chứ?
Stanley:
Huhu! Hức... Stanley...
Stanley:
Tại sao người năm đó chết ở Vùng Biển Lặng... lại không phải là tôi chứ! Tại sao tôi mạo danh anh, linh hồn của anh cũng không đến ngăn cản tôi? Stanley!
Stanley:
Nếu không vì bảo vệ một người mới như tôi, anh sẽ không chết ở nơi không có gió đó!
Stanley:
Anh đã có danh hiệu của nhà mạo hiểm vĩ đại, nhưng chỉ vì thứ vô dụng như tôi mà anh đã không thể trở thành truyền thuyết nữa rồi...
Paimon:
Chuyện này... rốt cuộc là sao?
Venti:
...Tôi nghĩ, năm đó anh ấy thật sự đã tìm thấy Vùng Biển Lặng. Gặp nguy hiểm ở đó cũng là thật.
Venti:
Có điều, bạn đồng hành của anh ấy mới thật sự là "nhà mạo hiểm vĩ đại Stanley"
Venti:
Stanley thật sự vì cứu "Stanley" mà chúng ta biết nên đã hi sinh.
Paimon:
A... "Stanley" đó tên Stanley là vì "lấy cắp" tên của người khác sao?
Venti:
E là vậy.
Stanley:
Stanley... Tôi sợ hãi bao nhiêu năm nay, sợ người trong Thành Mondstadt sẽ quên đi anh, nên đã đi khắp nơi kể về câu chuyện mạo hiểm của anh...
Stanley:
Tôi muốn người dân Mondstadt phải ghi nhớ, Stanley đã từng đi vào trung tâm Vùng Biển Lặng... Anh ấy là nhà mạo hiểm vĩ đại nhất, anh ấy vẫn còn sống!
Stanley:
Stanley sẽ không chết, bởi vì tôi chính là!... Bởi vì tôi chính là... Stanley...
Stanley:
Xin lỗi, Stanley... cả tôi cũng già rồi, tôi cũng già rồi...
Stanley:
Haiz...
Stanley:
Các bạn còn muốn nghe lén đến khi nào nữa?
Paimon:
Tiêu rồi! Bị phát hiện rồi...!
Thử bắt chuyện với Stanley
Stanley:
Đi đi, đừng hỏi gì cả, để tôi yên tĩnh một lát...
Paimon:
Nhưng...
Stanley:
Đi! Đừng để tôi nói lần thứ hai!
Jack:
Kỵ Sĩ Danh Dự, Venti, cả Paimon nữa! Tuyệt quá, các bạn đều ở đây!
Jack:
Tôi tìm các bạn khắp nơi! Tôi đến để cảm ơn, may mà có các bạn giúp tôi tìm kiếm và khiên, ba mẹ tôi đồng ý rồi!
Venti:
Hả? Thật sao?
Jack:
Đúng vậy! Họ còn nói sẽ bỏ tiền tìm người sửa lại "kiếm dũng khí huy hoàng" và "khiên ý chí tỏa sáng" để tôi đem theo.
Venti:
Vậy thì tốt quá. Jack, bạn muốn rời khỏi Mondstadt để đi vòng quanh lục địa Teyvat sao?
Jack:
Không, tạm thời vẫn chưa đi. Với năng lực của tôi bây giờ, sợ là không đi được bao xa.
Jack:
Vả lại tôi còn muốn nghe câu chuyện của ngài Stanley. Hihi... Anh ấy là điểm khởi đầu cho giấc mơ của tôi.
Jack:
Ngài Stanley... A, anh ấy lại uống say rồi...
Jack:
Ngày mai gặp lại. Đợi anh tỉnh rượu rồi lại kể chuyện cho tôi nghe có được không?
Venti:
Tôi thấy Stanley rất thích đứa trẻ này, bạn thấy sao?
Stanley:
Jack? Jack!
Venti:
Jack trở về rồi.
Stanley:
Vậy sao... Cảm ơn các bạn đã không nói ra bí mật của tôi.
Venti:
Ơ? Chịu nhìn thẳng vào hiện thực rồi sao? Không giống với bạn trước đây nha.
Stanley:
Lúc nãy tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Cậu ấy đam mê mạo hiểm không chút nghĩ ngợi...
Stanley:
Tôi là một kẻ lừa gạt vô dụng, nhưng đứa trẻ đó là một người mới sáng bừng ý chí, tôi không thể dập tắt ước mơ của cậu ấy.
Paimon:
Cũng không thể nói là kẻ lừa gạt được? Bởi câu chuyện mạo hiểm và trải nghiệm của Stanley đều là thật.
Stanley:
Câu chuyện... Trải nghiệm, hơ, thôi bỏ đi.
Stanley:
Thật ra, đến lúc này, ký ức của tôi về mạo hiểm, về Stanley... cũng đã mờ nhạt rồi.
Stanley:
Đó mới là bí mật lớn nhất, là nỗi sợ lớn nhất của tôi...
Stanley:
Bao năm nay, tôi sống vì câu chuyện của anh ấy. Nhưng tính cách, cuộc sống của anh ấy, tôi không còn nhớ rõ nữa. Hahaha...
Stanley:
Điều duy nhất tôi không thể quên, là anh ấy chết ở Vùng Biển Lặng không có gió, gió không thể mang linh hồn của anh ấy đi!
Venti:
Đúng vậy... Stanley thật ở trong ký ức anh ấy, thậm chí còn không phải là một người bạn sống nữa.
Venti:
Mà vĩnh viễn bị trói buộc trong hình dáng chiến sĩ, cũng trói buộc cả đời anh ấy.
Stanley:
Tôi già rồi... Dù cho không muốn buông tay cũng không thể giữ được nhiều thứ nữa...
Stanley:
Tôi thật vô dụng! Vô dụng...
Stanley:
Nhưng nhà mạo hiểm không thể chết theo cách này được... không thể...
"Hans Archibald?", khẽ đọc tên của người trước mặt, Phong thần Barbatos kêu gọi ngọn gió dịu dàng. Khi nhà mạo hiểm tên Archibald đem linh hồn người bạn cũ giao cho Phong Thần, anh lại lần nữa nhìn thấy người bạn cũ mà mình đã gọi hàng ngàn lần đang đưa thay về phía anh...
Stanley:
Thật... không thể tin được...
Stanley:
Cảm ơn mọi người... cảm ơn đại nhân Barbatos...
Stanley:
Xin lỗi, tôi cần chút thời gian để ổn định lại tinh thần...
Stanley:
Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không sao...
Venti:
Rất tốt! Stanley đã tìm lại được chính mình, Jack cũng đã tự lập thành công rồi.
Venti:
Nhiều tin tốt liên tục đến như vậy, chúng ta phải cạn ly ăn mừng mới được!
Paimon:
Bạn muốn không say không về sao?
Venti:
Ha ha, rượu ở đây mắc quá. Thù lao mà Jack nợ tôi vẫn chưa trả nữa!
Venti:
Tôi đi tìm anh ta để lấy rượu trước, một lát nữa tập trung ở "chỗ cũ" nhé!
Paimon:
Chỗ cũ nào, sao tôi không biết! Này, này, tên hát rong!
Tìm "chỗ cũ"...?
Venti:
Đến rồi sao.
Paimon:
Thật khó tìm, lần sau đừng đố như vậy nữa nhé!
Paimon:
Phải rồi, tên hát rong, bạn mang rượu đến chưa?
Venti:
Có rồi đây. Tên Jack ấy, nói cái gì mà rượu quý cất giữ lâu năm...
Venti:
Kết quả chỉ là nửa bình nước táo lên men thôi.
Venti:
Thật hoài niệm.
Venti:
Lần đầu tiên đến đây ngắm cảnh, tôi vẫn chưa có "bộ dạng này".
Nhà Lữ Hành:
Chưa có... bộ dạng này?
Venti:
Khoảng chừng 2600 năm trước, thế gian vẫn chưa thuộc về bảy vị thần.
Venti:
Lúc đó, "thời đại Mondstadt cũ" bị bạo chúa gọi gió bão bao vây, đến chim chóc cũng không thể bay qua.
Paimon:
Mondstadt cũ? A, tôi nhớ rồi, hiện giờ chỗ đó là Phế Tích Phong Long đúng không? Trước đây bạn có nhắc tới!
Venti:
Đúng vậy, bạo chúa từng thống trị tòa tháp cao đó, chính là Decarabian, "Thần Bão Tố".
Venti:
Tôi lúc đó chỉ là một trong hàng ngàn ngọn gió, vẫn chưa thành hình người...
Venti:
Chỉ là tinh linh nhỏ trong gió, là "ngọn gió có thể mang đến hy vọng mong manh".
Paimon:
Chỉ là tinh linh? Không có hình người? Venti, bạn lúc trước khác với bây giờ sao?
Venti:
Hình dạng hiện giờ thực ra cũng giống Stanley tiên sinh vậy, đều là mượn từ "bạn bè" để dùng.
movie
Ngồi trong tay một tượng thần khổng lồ, bạn lắng nghe Phong Thần kể những câu chuyện về ngài ấy. Ngài kể về những bài thơ và bài hát được một thanh niên sáng tác cách đây rất lâu, về lòng dũng cảm của người thanh niên đứng lên vì tự do, và về tất cả những gì họ đã trải qua...
Paimon:
Sau đó thì sao?
Paimon:
Người bạn mà bạn nói, anh ta sau đó thì sao?
Nhà Lữ Hành:
(Bạn bè của Venti, cũng giống với Stanley...)
Venti:
Paimon, bạn muốn biết câu chuyện về sau không?
Paimon:
Đương nhiên rồi! Mau nói đi!
Paimon:
Sao đột nhiên lại muốn ăn vậy!
Venti:
Ha ha, bạn đói rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Paimon:
Thật hết cách!
Venti:
Đôi lúc tôi cảm thấy, bạn có chút thông minh quá đáng.
Venti:
Thế nhưng giữa bạn bè với nhau, có lẽ chỉ cần hiểu trong lòng là được.
Venti:
Rượu, gió... khoảnh khắc này luôn khiến tôi nhớ về...
Venti:
Nhớ đến ca khúc nghe được từ anh ấy...
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ lắng nghe.
Bay lên nào, bay lên nào. Giống như những chú chim. Đưa ta đi nhìn ngắm thế giới này... Đưa ta bay lên tận trời cao.